arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Ánh Thiên - Màn 1
Phía Ngoài Bầu Trời Của Kiếp Này
Bạn và Paimon đến bên ngoài cảng Liyue, định xuất phát đi mạo hiểm...
Hỏi nguyên do cô gái cản đường
Một thiếu nữ lạ mặt ăn nói như thầy bói đột nhiên xuất hiện, vẫy các bạn đi theo cô ấy. Trước sự thắc mắc của bạn, thiếu nữ đầy tự tin đáp
"Bạn, không thuộc về thế giới này của chúng tôi nhỉ."
Paimon:
Sao... sao cô lại biết chuyện này!
???:
Bởi vì thứ tôi có trong tay là "thuật chiêm tinh" thực sự.
???:
Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta xuất phát thôi.
???:
Ôi, thật phiền phức, vậy tôi giải thích một chút vậy.
Mona:
Tên tôi là Astrologist Mona Megistus, nhưng vì sợ mọi người không nhớ được tên tôi, nên tôi cho phép mọi người gọi tôi là Mona.
Mona:
Tôi là nhà chiêm tinh, tôi thay sư phụ của mình đến Mondstadt để lấy một chiếc rương.
Mona:
Đó là lời hứa của bà ấy với một người bạn từ 50 năm trước. Nhưng bây giờ bà ấy lớn tuổi rồi, đi lại không tiện, nên đành phải nhờ tôi.
Paimon:
Lấy rương... chuyện này có vẻ không liên quan đến chúng tôi? Tại sao lại kéo chúng tôi đi cùng chứ?
Mona:
Chuyện này à... Bởi vì tôi muốn đọ sức với người bảo quản chiếc rương đó.
Mona:
Sư phụ và bạn của bà ấy đã đấu với nhau cả đời về huyền bí học, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nếu tôi thắng, vậy chẳng phải tôi giỏi hơn sư phụ sao!
Mona:
E hèm, nói đúng hơn là tôi muốn chứng minh thực lực và vị trí của "thuật chiêm tinh".
Mona:
Nhưng mà, sau khi tôi chiêm tinh thì thấy bạn của sư phụ đã rời khỏi Mondstadt, người bảo quản chiếc rương là người thừa kế của bà ấy.
Mona:
Cũng giống như tôi, người kế thừa đó chắc chắn cũng là nhân tài, trò giỏi hơn thầy, không thể xem thường.
Mona:
Trận này tôi nhất định phải thắng, sau khi suy nghĩ, tôi đã nghĩ đến cậu!
Paimon:
Sao chủ đề lại đột ngột chuyển qua Traveler vậy?
Mona:
Kiến thức kế thừa được từ sư phụ phải tiếp tục được lưu truyền.
Mona:
Ví dụ khi tôi đi gặp cô ấy và dẫn theo đệ tử, thì chẳng phải tôi đã chiếm ưu thế hơn cô ấy sao?
Mona:
Mà cậu lại là anh hùng của Mondstadt, thân phận cũng xứng với tôi. Cho nên...
Mona:
Ây da, không cần cậu phải làm đệ tử của tôi thật, chỉ cần cậu diễn một chút là được.
Mona:
Hơn nữa, cùng tôi đi lấy rương cũng có lợi cho cậu mà.
Mona:
Tôi gặp được người kế thừa đó, sẽ có cơ hội giao lưu học hỏi thêm kiến thức, và tôi sẽ thấy được rõ hơn vận mệnh của cậu.
Mona:
Đến lúc đó, những chuyện xa hơn, mơ hồ hơn, ví dụ như thần linh, huyết thống... tôi đều có thể cho cậu đáp án.
Paimon:
Vậy, vậy thì so với việc chúng ta tìm kiếm ở từng nước đúng là nhanh hơn nhiều!
Mona:
Hì hì, sự lựa chọn sáng suốt, vậy chúng ta xuất phát thôi.
Mona:
Nhưng trước khi đi, tôi muốn đến một nơi.
Mona:
Ở phía bên ngoài Thiên Hoành Sơn, có một nhà trọ nhỏ, rõ ràng là các món ăn ở đây đều ngon bổ rẻ nhưng không hiểu sao việc kinh doanh lại không tốt.
Mona:
Thời gian này ông chủ đã rất chiếu cố tôi, trước khi khởi hành, tôi muốn nói lời tạm biệt với ông ấy.
Cùng với Mona gửi lời chào tạm biệt đến ông chủ Zhu
Paimon:
(Mở khách sạn ở đây, việc kinh doanh đương nhiên sẽ không tốt...)
Ông chủ Zhu:
Mona, cô đến đúng lúc lắm! Trên đường đến đây, cô có nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng ngọc không?
Mona:
Nhẫn ngọc? Hình như là không có ấn tượng gì.
Ông chủ Zhu:
Phiền phức thật... Chiếc nhẫn yêu quý của tôi bị Slime cuỗm mất rồi, nhẫn đó là của mẹ tôi để lại cho tôi đấy.
Paimon:
Hả? Chuyện này có Mona ở đây thì không cần phải lo nữa. Thuật chiêm tinh của cô ấy giỏi như vậy...
Mona:
Không được, thuật chiêm tinh là kiến thức nghiêm túc được dùng để tìm hiểu thực tế và xem số mệnh, không phải để làm chuyện lặt vặt.
Paimon:
Nhưng không phải trước đây cô từng nói, ông chủ rất tốt với cô sao?
Mona:
Đây là tôn nghiêm, cũng là vấn đề về tâm linh, nếu nhà chiêm tinh cho rằng thuật chiêm tinh có thể giải quyết tất cả, thì sẽ bị các vì sao từ bỏ.
Mona:
Bói toán sẽ mất đi năng lực hướng dẫn, sẽ không còn thấy rõ sự việc phía sau màn sương mù, cho nên nguyên tắc là nguyên tắc.
Paimon:
Có khả năng lợi hại như vậy mà không biết dùng để kiếm tiền, thật đáng tiếc...
Ông chủ Zhu:
Ôi, vốn dĩ nếu mấy người đồng ý, tôi có thể trả thù lao hai mươi ngàn Mora.
Mona:
Hai mươi ngàn...!
Mona:
Đâu, đâu có? Chỉ là, cảm thấy... người nhặt được chiếc nhẫn thật may mắn, có thể kiếm được hai mươi ngàn Mora.
Mona:
Hơ hơ, đúng là như vậy, nhưng mà... ông chủ làm ăn vất vả mà lại đồng ý bỏ ra số tiền lớn để tìm nhẫn, thì chắc chắn chiếc nhẫn đó có ý nghĩa rất lớn.
Mona:
Cứ đi như vậy cũng không hay cho lắm, chúng ta cố gắng tìm đi. Dù không dùng thuật chiêm tinh, thì có lẽ vẫn còn cách khác.
Paimon:
Cô ấy và tôi có suy nghĩ giống nhau.
Mona:
Traveler, việc này giao cho cậu đấy! Đây là nhiệm vụ đầu tiên sư phụ giao cho cậu!
Paimon:
Ừm... Nếu đã bị Slime lấy đi, thì có thể dùng Mồi Nguyên Tố để thu hút toàn bộ Slime quanh đây đúng không?
Paimon:
Còn nhớ không? Chính là Mồi Nguyên Tố đã từng làm cho ngài Diluc ấy.
Paimon:
Thật ra... Hihi, tôi có mang theo một ít!
Paimon:
Tôi là một cộng sự rất đáng tin cậy đúng không?
Mona:
Xem ra hai người nghĩ ra cách rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, chúng tôi quay lại ngay!
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Tìm thấy rồi! Chính là chiếc nhẫn này nhỉ!
Paimon:
Đẹp như vậy, chắc chắn là rất đắt tiền...
Paimon:
À, tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ gì không chính đáng! Chúng ta mau đem nó trả lại cho ông chủ Zhu thôi!
Đem chiếc nhẫn trả lại cho ông chủ Zhu
Ông chủ Zhu:
Chính là nó, chính là nó! Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa!
Mona:
Tìm thấy thật rồi, hai người giỏi ghê nha.
Mona:
Ông chủ Zhu, đồ quý như vậy ông phải giữ gìn cẩn thận, lần sau có lẽ không may mắn như vậy đâu.
Ông chủ Zhu:
Đúng vậy, đúng vậy, nếu để mất chiếc nhẫn thứ 253 mà mẹ tôi tặng, tôi không biết về nhà phải ăn nói thế nào nữa.
Ông chủ Zhu:
Ồ, có lẽ là có chút hiểu lầm. Nhà tôi có 3 mỏ quặng bảo thạch, mẹ tôi vì muốn tìm cho tôi một người vợ tốt, nên đã chuẩn bị rất nhiều trang sức làm bảo vật gia truyền.
Ông chủ Zhu:
Cộng lại có khoảng hơn 500 cái.
Mona:
Vậy tại sao ông lại phải mở khách sạn ở đây!
Ông chủ Zhu:
Kế thừa sản nghiệp quá sớm, khó tránh khỏi cảm thấy đơn điệu và nhàm chán.
Ông chủ Zhu:
Tóm lại rất cảm ơn mọi người, Mora đã hứa cho mọi người đây, hãy nhận lấy nhé.
Paimon:
Vậy thì tôi...
Mona:
Vậy thì tôi không khách sáo nữa!
Paimon:
Rõ ràng công lao và khổ lao đều là của chúng tôi!
Mona:
Đệ tử phải ra dáng đệ tử, sao có thể tranh công với sư phụ chứ?
Paimon:
Traveler, không phải nói sư đồ chỉ là diễn kịch thôi sao?
Mona:
Bây giờ bắt đầu tập luyện đi, nếu không đến Mondstadt lại bị lộ. Người kế thừa chắc cũng giống tôi, cũng là người rất thông minh...
???:
Ọc ọc ọc...
Mona:
Ừm...
Paimon:
Hình như có tiếng gì đó đang réo?
Ông chủ Zhu:
Ồ, đúng rồi, chắc một hai ngày rồi cô chưa ăn cơm đúng không? Bởi vì không...
Mona:
Aaaaa! Suỵt! Suỵt! Không có chuyện đó đâu! Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa!
Mona:
Ừm! Đột nhiên tôi cảm thấy chuyện này đệ tử cũng có công, nên sẽ dùng số tiền này mời đệ tử ăn một bữa ngon có được không!
Mona:
Đi về hướng bắc có Nhà Trọ Vọng Thư, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, chúng ta đến đó thử xem.
Mona:
Không cần cảm ơn tôi, đây là chuyện mà một người sư phụ đáng tin cậy nên làm!
Paimon:
Cô ấy nói muốn mời chúng ta ăn cơm?! Tôi không nghe nhầm chứ?
Paimon:
Mau đuổi theo đi! Có đồ ăn ngon rồi!
Nhà chiêm tinh Mona bên ngoài cảng Liyue đồng ý với bạn, chỉ cần theo cô ấy đến Mondstadt, cô ấy sẽ bói quẻ sự thật về thần linh và người thân cho bạn. Sau khi rời Liyue, các bạn xuất phát đi Mondstadt.
Trò chuyện với Mona, thưởng thức bữa ăn
Paimon:
Đã là Mona mời, thì chúng tôi gọi gì cũng được đúng không?
Mona:
Đương nhiên, sư phụ rất hào phóng. Nhưng với điều kiện là hai người phải ăn được hết, không nên lãng phí thức ăn.
Yuhua:
Cho hỏi các bạn muốn gọi món gì?
Yuhua:
Chọn con tôm vừa to vừa mập, cuộn trong lớp khoai tây chiên giòn, mùi vị rất tuyệt.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì gọi hết đi.
Mona:
Gọi... gọi hết?! Chúng ta chỉ có ba người... Không đúng, hai người rưỡi? Có nhiều quá không!
Paimon:
Paimon không tính là một nửa! Với lại món tôi muốn ăn còn chưa gọi nữa đấy!
Paimon:
Cá Đuôi Sóc, Gà Cay Thơm Mềm, Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc nữa!
Yuhua:
Được, vậy quý khách còn muốn gọi thêm gì không?
Mona:
Tôi... tôi muốn hỏi một chút, những món đã gọi tổng cộng hết khoảng bao nhiêu Mora?
Yuhua:
Ừm, khoảng hai mươi ngàn Mora đó.
Mona:
Vậy chẳng phải... À tôi, cho tôi một tô Mì Somen là được.
Yuhua:
Được, một tô Mì Somen đúng không. Các vị chờ chút, đồ ăn sẽ lên ngay.
Nhà Lữ Hành cùng Paimon ăn như hổ đói, Mona cũng đã ăn xong món mì chay.
Paimon:
Thật ra lúc ăn cơm tôi cảm thấy rất kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao cô ấy chỉ gọi một tô Somen vậy?
Paimon:
Là vì... Cô ấy thật sự thiếu tiền sao?
Mona:
Tôi nghe hết rồi! Đã nói là tôi mời, sao có thể không đủ Mora!
Mona:
Nhà chiêm tinh phải chuyên chú nghiên cứu các vì sao, nếu như bị những thứ tầm thường làm phiền, thì sẽ ảnh huởng đến kết quả phán đoán.
Mona:
Nhất là dùng quá nhiều Mora để thỏa mãn nhu cầu, rất thô tục...
???:
Ọc ọc ọc...
Mona:
...Và nguy hiểm nữa.
Paimon:
Cho nên không ăn những món chúng tôi gọi, cũng là tôn nghiêm của nhà chiêm tinh sao? Thật khó hiểu.
Paimon:
Nhưng chỉ có chúng ta ăn uống thoải mái, như vậy có ổn không?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi phụ một tay.
Paimon:
Ừm, đúng vậy, cũng có thể như vậy! Cô đợi chúng tôi một chút nhé!
Nói chuyện với chưởng quỹ về việc mượn nhà bếp để nấu thêm đồ ăn cho Mona
Paimon:
Không dùng Mora để thỏa mãn nhu cầu, nói cách khác, không phải "mua" là được đúng không?
Paimon:
Đến chỗ Chưởng Quỹ mượn nhà bếp!
Huai'an:
Xin chào, cho hỏi có việc gì không?
Paimon:
Chúng tôi muốn mượn bếp để dùng một chút.
Huai'an:
Thì ra là vậy, đương nhiên là được rồi. Chỉ cần tự chuẩn bị nguyên liệu, cứ dùng nhà bếp thoải mái.
Huai'an:
Cho phép tôi hỏi thêm một câu, chắc là tay nghề nấu nướng của quý khách rất giỏi đúng không?
Huai'an:
Haha, đúng là không tầm thường. Thật ra, tôi có một ý kiến nhỏ...
Huai'an:
Nhìn cách ăn mặc của cậu giống người nước ngoài. Nhưng đã đến Liyue, có muốn thử làm các món ăn của Liyue không?
Huai'an:
Tôi có công thức món "Cua Hoàng Kim", là một món rất đặc trưng của Liyue.
Huai'an:
Cua bọc trong bột mỳ được chiên giòn rồi xào với gừng và tỏi, khi trưng ra đĩa màu sắc của cua như được đặt trên thỏi vàng vậy.
Paimon:
Cua... Cua hoàng kim!
Paimon:
Cua hoàng kim! Traveler, cua hoàng kim!
Paimon:
Hihi, vậy chúng tôi đi làm đây.
Paimon:
Với tài nghệ nấu ăn của bạn, chắc chắn học một chút là biết!
Tặng Cua Hoàng Kim cho Mona
Mona:
Không cần phí công sức vì tôi, tôi không thèm chút nào đâu...
Mona:
Tuy có hơi đói, nhưng... cũng không sao.
Mona:
Mùi thơm này là...
Mona:
Không ngờ lại sang trọng đến vậy.
Mona:
Được rồi, nể tình đệ tử đã cố gắng vất vả như thế, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Mona:
... Ồ ồ! Món Cua Hoàng Kim này ngon quá! Tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy!
Mona:
À, ý tôi là... khụ khụ, không ngờ đồ đệ lại có sở trường nấu nướng, sư phụ rất hài lòng.
Mona:
Ẩm thực của Liyue không phải chỉ có hư danh thôi đâu.
Mona:
Nghĩ lại, tiêu nhiều Mora như vậy cũng không đau lòng lắm...
Mona:
Không có gì, không có gì. Ăn uống no say rồi, chúng ta xuất phát thôi.
Mona:
Từ đây đi về phía bắc sẽ có thể đến Cổng Đá, sau đó có thể vào địa phận Mondstadt rồi.
Mona:
Không biết có thể học được kiến thức cao thâm gì đây? Thật kỳ vọng.
Nói chuyện với Mona đang nghỉ ngơi
Mona:
Cuối cùng cũng đến Mondstadt rồi, mệt quá.
Mona:
Muốn có được kiến thức cao thâm quả là không dễ dàng gì...
Paimon:
Tôi cũng không mệt lắm.
Mona:
Bởi vì cô bay mà.
Paimon:
Haiz, xem ra nhà chiêm tinh cũng không có gì lợi hại.
Mona:
Đó là bởi vì cô có quá nhiều ảo tưởng về thuật chiêm tinh đó.
Tyler:
Các vị cũng nghỉ chân ở đây sao?
Paimon:
Cho hỏi đây là?
Tyler:
Chúng tôi là thương nhân, vừa rời cảng Liyue, chuẩn bị về Mondstadt.
Tyler:
Xem ra mọi người đang rất mệt, xe ngựa của chúng tôi sắp đến rồi, có muốn đi chung không?
Tyler:
Vậy thì đi chung nhé, có nhiều người nói chuyện sẽ vui hơn.
Mona:
Không cần đâu, mau tránh ra.
Tyler:
Ấy? Vị tiểu thư này... có gì bất tiện sao?
Mona:
Đừng giả vờ nữa, tiên sinh đạo tặc.
Mona:
Tìm những người có vẻ dễ bị bắt nạt, sau đó dụ lên xe chở đến nơi đồng không mông quạnh để cướp, đúng chứ?
Tyler:
Cô nói gì thế?! Chúng tôi có lòng tốt mà cô lại đi ngậm máu phun người sao?
Tyler:
Không đi cùng thì thôi, đồ thần kinh!
Mona:
Vậy có cần tôi nói trên người mấy anh có bao nhiêu món đồ là do ăn cướp được không?
Mona:
Sau khi tôi nói xong nếu không phục thì cứ tìm người ra đối chiếu là rõ.
Mona:
Nếu tôi thua thì sẽ bồi thường cho anh 2 vạn Mora. Còn nếu tôi thắng thì các anh sẽ phải vào tù ở cảng Liyue.
Mona:
Thế nào, nếu đúng là thương nhân thì sợ gì chứ?
Tyler:
Cô, cô...!
Tyler:
Cô chọc giận ta rồi đấy nhóc con!
Tyler:
Ta không cần biết làm sao cô biết, nhưng chỉ cần tiêu diệt cô thì sẽ không ai biết!
Mona:
Không sao đâu, chỉ là vài tên cướp thôi mà.
Mona:
Trước đó hai người nói thuật chiêm tinh "không có gì lợi hại", giờ đúng là cơ hội tốt để cho hai người thấy sự oai phong của sư phụ đó.
Trò chuyện với Mona
Mona:
Thế nào, mọi người đã thấy thỏa mãn chưa?
Mona:
Đối với thuật chiêm tinh mà nói thì đây mới chỉ là căn bản.
Mona:
Đứng trước thuật chiêm tinh, mọi lời nói dối đều vô nghĩa, vận mệnh và sự thật sẽ luôn hiện hữu trong những chòm sao.
Mona:
Tuy muốn nhìn càng rõ thì càng phải tốn thời gian, nhưng tổng quan thì chỉ nhìn lướt là hiểu.
Paimon:
Thế nhưng trên đường cũng có nhiều lúc gặp chuyện ngoài ý muốn mà...
Mona:
Đó là do bầu trời của Teyvat chỉ hiển thị vận mệnh và sự thật của hiện tại.
Mona:
Chỉ cần sự việc đó liên quan đến hai người thì sẽ trở nên mơ hồ, không thể phán đoán được.
Mona:
Cho nên tôi mới gặp người kế thừa đó, kết hợp với kiến thức của người đó không chừng sẽ có thể biết được vận mệnh của cậu.
Mona:
Dù sao thì đây cũng là một chuyến đi rất có lợi cho cậu.
Mona:
Được rồi, tôi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cùng nhau đi thẳng đến Thành Mondstadt nào!
Paimon:
Haiz, nếu có xe để đi thì tốt biết mấy...
Mona:
Cô bảo không mệt mà!
Trên đường, bạn được chứng kiến khả năng chiêm tinh của Mona và sự nghiêm túc của cô ấy. Cuối cùng, họ đã đến nơi cuối cùng của chuyến hành trình - Thành Mondstadt.
Nói chuyện với Mona, chuận bị gặp người kế thừa
Mona:
Sắp gặp được người kế thừa đó rồi, chuẩn bị xong chưa? Đừng để sư phụ của cậu mất mặt đó nhé.
Mona:
Cũng đúng... À, không đúng! Cho dù là đệ tử giả đi nữa cũng không thể cái gì cũng không biết được.
Mona:
Tuy là sư môn có quy định không được truyền thụ cho người ngoài, tuy nhiên... nếu là cậu thì có thể được.
Mona:
Thuật Chiêm Tinh của tôi là Thủy Chiêm Thuật, là thông qua hình ảnh phản chiếu từ nước để ngắm sao.
Mona:
Để tôi thị phạm cho cậu xem, nhìn kỹ nhé.
Mona:
Từ tinh tượng phía trước cho biết, vị kế thừa đó là kỵ sĩ tây phong, và là... nữ giới...
Paimon:
Nghe miêu tả vậy... không lẽ là Lisa?
Mona:
Chúng ta sẽ gặp cô ấy sớm thôi.
Mona:
Được rồi, có nhiều thông tin như vậy chắc là đủ rồi.
Mona:
Haiz, xem ra dù là thuật chiêm tinh cơ bản nhất cũng không phải nhìn một lần là ra được.
Mona:
Thôi kệ, đợi chút nói kỹ hơn với cậu vậy, cô ấy đã đến rồi.
Klee:
Oa, Kỵ Sĩ Danh Dự Traveler! Còn có bé Paimon, hai người quay về rồi!
Mona:
Chính là cô ấy! Người kế thừa học thức vĩ đại!
Klee:
Người kế thừa...?
Mona:
Không sai, chị chính là thuật sĩ chiêm tinh biết rõ bí mật của biển sao! Em cũng đã sớm đoán được chị sẽ đến đúng không.
Klee:
Biển sao là gì, biển sao cũng có cá đúng không?
Mona:
Cá...? Không, đừng làm bộ nữa, em đang sợ các thử thách của chị à?
Klee:
Chị đang nói cái gì vậy! Em không hiểu gì cả!
Mona:
Nhưng thuật chiêm tinh của chị không thể sai được... Hừm, để tránh nhầm lẫn chị vẫn nên hỏi thêm một câu, mẹ của em tên là Alice đúng không?
Klee:
Đúng vậy. Chị là bạn bè của mẹ em à. Nhưng mẹ em đã đi đến một nơi rất xa rồi...
Mona:
Cái này chị biết. Nhưng trước khi bà ấy đi, hẳn là có để lại tri thức thần bí học cho em đúng không?
Klee:
Thần bí học, tri thức... Không hiểu lắm, mẹ chỉ dạy em cách làm đạn nảy thôi.
Paimon:
Thì ra mẹ của Klee, chính là bạn bè kiêm kình địch của sư phụ Mona sao?
Mona:
Sư phụ của tôi tuy có sở trường chiêm tinh, nhưng bà ấy cũng chỉ biết về thuật chiêm tinh. Còn Alice thì khác, bà ấy là thiên tài nắm rõ được mọi lĩnh vực thần bí...
Paimon:
Cho nên... Klee nhỏ tuổi như vậy thì cho dù có nghe những tri thức cao thâm cũng sẽ không hiểu.
Mona:
Ừm, xem ra chỉ kế thừa huyết thống, không có kế thừa tri thức... Tôi tính toán sai rồi, vậy không thể so tài được...
Mona:
Đúng rồi, trước khi Alice đi, có nói cho em nghe cuộc hẹn 50 năm và chuyện của chiếc rương không?
Klee:
Ừm ừm, cái này em biết, thì ra chị đến để lấy chiếc rương sao. Để em tìm thử!
Klee:
Không phải cái này...
Klee:
Cái này cũng không...
Klee:
Không đúng... cái này cũng không...
Klee:
A! Em nhớ ra rồi, em đã giấu nó ở Phong Khởi Địa rồi!
Klee:
Mọi người đợi em chút, em sẽ lấy về!
Paimon:
Khoan đi đã! Những thứ trong túi đồ này thì sao đây?
Mona:
Tôi sẽ dọn dẹp đồ cho em ấy, mọi người mau đuổi theo đi.
Mona:
Haiz, nhìn em ấy như vậy, tôi thật lo cho chiếc rương...
Nói chuyện với Klee, nhận rương
Klee:
Đến rồi đến rồi, chính là ở đây, chúng ta mau đào đi nào!
Klee:
Không thể nào, ký hiệu của em đánh dấu, không thể sai được...
Klee:
Á á, là Slime Thảo!
Nhà Lữ Hành:
Là Slime Thảo!
Paimon:
Tiêu diệt chúng đã rồi tính tiếp!
Nói chuyện với Klee, nhận rương
Klee:
Tìm được rồi, chính là chiếc rương này!
Paimon:
Không bị hư hại gì cả, thật tốt quá!
Klee:
Đã lấy xong, chúng ta mang về cho chị kia đi nào!
Cùng Klee đem rương cho Mona
Mona:
Mọi người về rồi sao, lâu thật đấy!
Mona:
Tôi định xem chút sách để giết thời gian, không ngờ lại là cuốn nhật ký, thật chán!
Mona:
Rõ ràng là trong túi của Klee rớt ra, tôi còn nghĩ là có ghi lại tri thức cổ gì đó.
Mona:
Thôi kệ vậy, tìm được rương chưa?
Klee:
Tìm được rồi, không hư hại gì!
Mona:
Thật tốt quá!... Đợi đã?! Sao không có khóa vậy! Trong đó... Ối! Sao trong đó không có gì cả vậy?!
Paimon:
Ủa...?!
Klee:
Là vầy, tại vì em thiếu rương nên mượn cái này để đựng kho báu của em...
Mona:
Mượn?!
Klee:
Giờ chị muốn lấy lại rương nên em lấy hết đồ trong đó của em ra, nên rương dĩ nhiên sẽ trống rồi!
Mona:
Em dùng để đựng đồ của em sao?!... Vậy trong cái rương vốn chứa cái gì? Thứ chị cần là cái đó!
Klee:
Ồ! Ra là chị muốn thứ trong đó sao? Sao không nói sớm!
Mona:
Em... không phải đã làm hư rồi chứ?
Klee:
Không! Không bị hư gì cả.
Mona:
Phù...
Klee:
Món đó, chính là quyển sách trong tay chị đó!
Mona:
Hở?!
Mona:
...Ra là quyển sách... à quyển nhật ký là của bà ấy... Không lẽ là nhật ký 50 năm trước sao?!
Mona:
Thứ cần thu hồi sau mỗi 50 năm, là lịch sử đen tối thời thiếu nữ của bà ấy sao?!
Mona:
Tiêu rồi! Hèn gì bà ấy nói không được xem... nếu không chị sẽ xong đời...
Klee:
Em, có phải em đã gây họa rồi không...?
Klee:
Là chị nói muốn có cái rương, đâu có nói là cần những món đồ trong đó!
Klee:
Em không biết gì hết! Em đi trước đây!
Paimon:
Nhưng mà... chỉ cần Mona không nói thì sư phụ của cô cũng sẽ không biết là cô đã xem nhật ký mà?
Mona:
Không thể được, thuật chiêm tinh có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, mấy người cũng từng thấy rồi đó.
Mona:
Haiz... Dùng hết Mora để đến Mondstadt, chả thu hoạch được thêm kiến thức gì mà giờ lại còn không thể về được, sao lại thành ra thế này...
Paimon:
Thật đáng thương... Hay là, đợi khi cô quên hết nội dung cuốn sách rồi mới về được không?
Mona:
Cái này... Khó lắm, cho dù tôi muốn ở lại Mondstadt cũng...
Mona:
Đúng vậy, nếu tôi sống chung với những người trần tục thì làm sao duy trì được tâm hồn của thuật sĩ chiêm tinh...
Paimon:
Vậy thì hết cách rồi, hay là cô cứ về gặp sư phụ đi.
Mona:
Đừng... đừng nói nữa! Vậy... vậy thì cứ thế trước đi!
Mona:
Tôi quyết định rồi, tạm thời ở lại Mondstadt, đợi số mệnh của bà ấy đến hồi kết thì tôi sẽ được tự do.
Mona:
Nhưng mà, việc nghiên cứu thuật chiêm tinh thì phải làm sao... Không đúng, giờ đến cả chỗ ở cũng không có nữa!
Paimon:
Về chuyện này, để tôi đi hỏi thử tiểu thư Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm xem có giúp được gì không?
Mona:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm? Hừm... Đúng, nếu như có thể nhận ủy thác của họ để đổi lấy... Ừm, cậu hiểu mà phải không?
Mona:
Cảm ơn... Cái này, tôi... Thôi, không có gì.
Nói chuyện với Katheryne về việc giúp Mona tìm chỗ ở
Katheryne:
Về chuyện lai lịch và khó khăn của Mona...
Katheryne:
Ra là vậy, tôi biết rồi.
Katheryne:
Trong thành Mondstadt, có một Phòng Thí Nghiệm Ma Pháp bỏ trống, nhưng không biết bị ai phong ấn rồi.
Katheryne:
Tuy là có nhiều vị chuyên gia có thể giải ấn, nhưng họ cũng đã có phòng thí nghiệm của riêng mình rồi nên không có hứng thú.
Katheryne:
Tôi nghĩ nếu bạn giải ấn được thì chủ nhân ngôi nhà đó chắc sẽ đồng ý cho ở nhờ.
Katheryne:
Được rồi, vậy để tôi nói vị trí ngôi nhà đó cho bạn.
Trò chuyện với Mona
Mona:
Người để lại phong ấn này... Không đơn giản. Dùng bạo lực để giải quyết chắc chắn không được.
Mona:
Thật thú vị, đáng để tôi dùng thuật chiêm tinh để xử lý.
Mona:
Để tôi xem, ra là vậy... Chỉ cần như vầy, sau đó như vậy...
Mona:
Được rồi, mở rồi.
Paimon:
Ồ, thật lợi hại!
Paimon:
Chỉ cần về báo cáo lại cho Katheryne là có thể vào ở được rồi!
Goth:
Không cần đâu, thật cảm ơn mọi người!
Mona:
Vị này là...?
Goth:
Ông là chủ của căn nhà này, Goth. Ban nãy khi đi ngang Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có nghe Katheryne nhắc đến chuyện này.
Goth:
Không ngờ cái phong ấn phiền phức này lại được mở nhanh như vậy!
Mona:
Vậy là cháu có thể ở lại đây đúng không?
Goth:
Đương nhiên, dù sao thì thiết bị trong đây cũng không để làm gì, có người dùng đến nó thì ông cũng rất vui.
Goth:
Để cảm ơn, ông có thể dùng giá thấp nhất để cho cháu thuê cái phòng này!
Mona:
Thuê sao?!
Mona:
Trước khi đến đây cháu chưa nghe qua chuyện thuê, vả lại cháu đã giúp đỡ...
Goth:
Giúp đỡ? Phải, ông hiểu. Ông rất cảm ơn nên sẽ cho cháu giá ưu đãi nhất!
Mona:
Ý, ý là...
Paimon:
Xem ra Mona có chút hiểu lầm, nhưng...
Mona:
Haiz... không còn cách nào khác, vậy thì thuê chỗ này vậy.
Goth:
Được, vậy để ông đi chuẩn bị thủ tục một chút, đợi lát nhé.
Mona:
Lần này thật cảm ơn... Còn chuyện tôi đã hứa, thật xin lỗi, tạm thời chưa làm được.
Mona:
Không có thiết bị chiêm tinh, cũng không có kiến thức mới, muốn nhìn được vận mệnh của cậu thì cần phải có chút thời gian...
Mona:
Nhưng tôi hứa với cậu, khi chuẩn bị xong rồi tôi sẽ xem cho cậu ngay.
Mona:
Cảm ơn, có thể đồng hành cùng cậu là vận mệnh của tôi, cũng có thể xem là may mắn.
Mona:
Chúc cậu may mắn! Tôi cũng sẽ suy nghĩ về chuyện sau này.
Paimon:
Nếu cô ấy không dùng chiêm tinh để kiếm tiền thì sao có thể sống được?
Paimon:
...Hay là chúng ta thỉnh thoảng đến thăm cô ấy nhé? Nếu bị đói xỉu trong phòng thì không tốt chút nào.