arrow_back Genshin Impact: задания
Chương Ấu Sư - Màn 1

Một Ngày Nghỉ Của Đội Trưởng Kỵ Sĩ


Khi Gió Tây Về
Hình như tiểu thư Sara của quán Người Săn Hươu có việc muốn nhờ cậy Đội Kỵ Sĩ...
Nói chuyện với tiểu thư Sara của quán Người Săn Hươu, tìm hiểu nỗi muộn phiền của cô ấy
Sara:
Ấy? Là hai vị sao, bên này bên này!
Paimon:
Là tiểu thư Sara của quán Người Săn Hươu!
Nói chuyện với Sara
Sara:
Cuối cùng cũng đợi được hai vị rồi.
Sara:
Tôi cần ủy thác một việc cho Đội Kỵ Sĩ, muốn phiền hai vị gửi lời đến Đội Trưởng Đại Diện.
Paimon:
Hóa ra là muốn tìm Jean à.
Sara:
Hử? Hai vị rất thân với đội trưởng Jean sao?
Sara:
Vậy sao? Ở cùng với tiểu thư Jean, nhất định là rất yên tâm nhỉ.
Paimon:
Tiểu thư Sara muốn chuyển lời gì?
Sara:
Ừm... thật ngại quá, hiện tôi không thể tự đi đến Đội Kỵ Sĩ, vì gần đây quán ăn rất bận rộn.
Sara:
Nhưng đúng lúc này, tuyến đường cung cấp thực phẩm của chúng tôi và Thanh Tuyền Trấn dường như đã bị bọn Hilichurl chiếm lĩnh.
Sara:
Mà những người thợ săn của Thanh Tuyền Trấn lại chẳng mấy quan tâm, họ cho rằng chỉ cần phụ trách đi săn là được.
Sara:
Không sai!
Sara:
Xin hãy giúp tôi ủy thác cho đội trưởng Jean, sắp xếp nhân sự, xử lý đám Hilichurl trên đường vận chuyển nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Sara:
Phù... được cứu rồi. Nếu có Jean đi xử lý, thì rất nhanh sẽ được giải quyết, cảm ơn nhé.
Paimon:
Jean thực sự rất được mọi người tin tưởng.
Sara:
A, phải rồi. Người pha chế rượu Charles cũng nói gặp phải rắc rối...
Sara:
Hay là mọi người tiện đường ghé chỗ anh ấy xem thử nhé?
Paimon:
Được thôi, giúp người giúp đến cùng cũng là tác phong của Paimon... ừm, tuy rằng cũng không phải tiện đường cho lắm.
Nói chuyện với Charles
Charles:
Coi chỗ tôi là quán nước ép trái cây sao? Các bạn nhỏ.
Paimon:
Hứ, thật thô lỗ, chúng tôi là đến giúp đỡ mà.
Charles:
Giúp đỡ? Ồ phải rồi, hai vị là người được Đội Trưởng Đại Diện yêu thích phải không?
Paimon:
Hửm... cách nói thật kỳ quái.
Charles:
Vậy phiền hai vị giúp tôi lấy báo cáo thuế kỳ này ở chỗ Jean nhé.
Charles:
Cũng đến lúc phải kết toán với ngài Elzer rồi...nhắc đến thì thuế rượu ở Mondstadt thật cao quá.
Charles:
Mỗi một dòng ghi chép Đội Trưởng Đại Diện đều sẽ đích thân xem xét.
Charles:
Dù gì ngành rượu cũng là nguồn thu chủ yếu của Mondstadt mà, Jean luôn chú trọng việc này.
Paimon:
Vậy sao... công việc của Jean hình như còn vất vả hơn tưởng tượng.
Charles:
Nhưng sự nỗ lực của Đội Trưởng Đại Diện, quả thực giúp chúng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Charles:
Nhưng mà, phải nói sao nhỉ, hiện nay mọi người đều đã quen với sự may mắn này.
Paimon:
Mấy người xem việc ỷ lại vào Jean là lẽ đương nhiên sao?
Charles:
Nói ra thì thực có chút hổ thẹn... hay là lần sau cô ấy đến, mời cô ấy một ly nhỉ.
Charles:
Tuy rằng tôi cảm thấy... Đội Trưởng Đại Diện có thể không có thời gian rảnh như vậy.
Paimon:
Sao tôi có cảm giác anh đang tìm lý do...
Paimon:
Vậy Путешественник, chúng ta mau đi gặp Jean thôi.
Truyền đạt ủy thác của cư dân với Jean
Margaret:
Đợi một chút, hai vị.
Paimon:
Tiểu thư Margaret, sao cô lại đến đây?
Margaret:
Mèo của tôi lại chạy mất rồi, mọi người có nhìn thấy nó không?
Margaret:
Vậy thì nhức đầu rồi, nếu như nó không tìm được đường về nhà...
Paimon:
Nhưng chúng tôi còn có việc gấp phải đi thông báo cho Jean, thật xin lỗi.
Margaret:
Ấy, hóa ra mọi người cũng đến tìm Jean à, trùng hợp quá.
Paimon:
Tiểu thư Margaret không phải đang tìm mèo sao?
Margaret:
Đúng vậy, tôi đến nhờ Jean giúp tìm mèo.
Paimon:
Cái gì?! Chuyện nhỏ như tìm mèo cũng phải nhờ Jean sao?!
Margaret:
Hở? Làm vậy không được sao.
Margaret:
Nhưng Jean rất thân thiết mà.
Margaret:
Vậy giúp tôi nói với Jean một tiếng nhé, bữa khác tôi sẽ đãi một ly ở quán Đuôi Mèo.
Paimon:
Ơ, này...
Paimon:
Thật hết cách, vậy việc của con mèo tên "Tiểu Hoàng Tử", lát nữa nói luôn với Jean vậy.
Nói chuyện với Jean
Jean:
Khụ khụ...
Paimon:
Đội Trưởng Đại Diện
Jean:
...
Paimon:
Này, đội trưởng Jean?
Jean:
...
Jean:
A!... là Kỵ Sĩ Danh Dự à. Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút lơ đễnh.
Jean:
Hai vị gặp phiền phức gì sao?
Paimon:
Quả thực có chút chuyện phiền phức, nhưng chúng tôi đến truyền đạt dùm người khác...
Jean:
Thì ra là vậy, cảm ơn các bạn đã cống hiến cho người dân thành Mondstadt, khụ khụ...
Jean:
Ủy thác tôi đã ghi lại, sẽ lập tức... sắp xếp người...
Jean:
...Đi xử lý.
Paimon:
Ừm!
Paimon:
Chúng ta không bỏ sót ủy thác của ai chứ...?
Paimon:
Tiểu thư Sara... Charles... Margaret...ừm, chắc là không sót.
Paimon:
Vậy chúng tôi đi trước đây, Jean...Jean?
Paimon:
Này... Jean làm sao vậy...
Các bạn đang nói chuyện với Jean, nhưng cô ấy đột nhiên bất tỉnh...
Hỏi Barbara về tình hình của Jean
Paimon:
Jean thế nào rồi? Không có gì đáng ngại chứ?
Barbara:
Phù... chỉ là công việc vất vả khiến cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều chút chắc là không sao.
Barbara:
Cám ơn các bạn đem chị ấy đến đây, nếu không chắc chị ấy vẫn còn gắng gượng...
Paimon:
Cũng khó trách, mỗi ngày Jean đều có nhiều việc cần xử lý như vậy...
Barbara:
Cũng thật là... Jean trước nay đều thích miễn cưỡng bản thân, mà việc của mình thì lại thường không để ý.
Barbara:
Việc như thế này cũng không phải lần đầu...
Barbara:
Phải rồi, Путешественник là Kỵ Sĩ Danh Dự phải không?
Barbara:
Đội trưởng ngã bệnh rồi, về tình về lý cũng nên chia sẻ gánh nặng chứ nhỉ?
Paimon:
Nói vậy cũng đúng, nhưng không phải vẫn còn kỵ sĩ Tây Phong danh chính ngôn thuận sao...
Barbara:
Công việc của Jean nhiều như vậy, thêm một người giúp cũng là việc tốt mà.
Barbara:
Nhờ các bạn về đội kỵ sĩ xem sao nhé, Jean có tôi ở đây là được, một mình tôi là được rồi.
Paimon:
Sao cứ có cảm giác muốn đuổi người thế nhỉ...
Barbara:
Hở?
Paimon:
Không sao, vậy thì không làm phiền nữa. Đi thôi, Путешественник.
Về Đội Kỵ Sĩ
Paimon:
Hở, là Kaeya.
Kaeya:
Ồ, tôi đang đợi hai vị đây.
Kaeya:
Việc Jean bị bệnh tôi đã nghe nói rồi, tôi nên thay mặt đội Kỵ Sĩ cảm ơn hai vị.
Paimon:
Kaeya đột nhiên nghiêm túc cảm ơn như vậy, có chút không quen.
Kaeya:
Haha, dù gì cũng là việc liên quan đến Đội Trưởng Đại Diện chúng ta đều yêu quý mà.
Kaeya:
Phải rồi, ngoài việc cảm ơn, còn có...
Kaeya:
Đúng vậy! Giữa chúng ta quả thật có sự đồng điệu đấy.
Paimon:
Muốn chia sẻ công việc với Jean à?
Kaeya:
Đúng vậy, tuy rằng những việc ủy thác cho Jean lúc trước đã sắp xếp người đi làm rồi...
Kaeya:
...Nhưng nếu không phải Jean tự làm, tôi vẫn lo sẽ bỏ sót.
Kaeya:
Hy vọng cậu có thể đi xem xem có chỗ nào cần giúp không.
Kaeya:
Nếu có Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt ra tay, tôi cũng có thể yên tâm rồi.
Paimon:
Cho dù anh khen Путешественник thế nào, tôi vẫn phải hỏi: Sao anh không tự đi giúp!
Kaeya:
Haha, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm... có rất nhiều việc... ừm, cần "chuẩn bị".
Paimon:
Hừ, thôi được rồi. Tôi nhớ là... có tiểu thư Sara, ngài Charles còn có tiểu thư Margaret cần giúp, đúng không?
Kaeya:
Đúng vậy, nhờ vào hai vị nhé, gặp lại sau.

Nỗi Tương Tư Của Người Ủy Thác Margaret
Jean vì quá bận rộn mà đổ bệnh, các bạn được phân nhiệm vụ giúp đỡ Jean, hỗ trợ giải quyết các ủy thác trong thành. Chú mèo "Tiểu Hoàng Tử" của Margaret đã chạy đi đâu rồi cơ chứ?
Nói chuyện với Margaret
Venti:
...Hóa ra con mèo đó là của nhà cô bị lạc à.
Paimon:
Venti! Anh cũng đến giúp phải không?
Venti:
Giúp đỡ? Tôi cảm thấy rằng, người cần giúp đỡ là tôi mới phải...
Paimon:
Hử? Tôi thấy anh cũng đang hỏi tiểu thư Margaret về việc của Tiểu Hoàng Tử mà...
Venti:
Ồ, hóa ra con mèo trộm mất Dây Đàn Tinh Tú của tôi, tên là Tiểu Hoàng Tử à.
Venti:
Tuy rằng được thấy sinh linh của Mondstadt tự do tự tại như vậy, là việc tốt... nhưng cũng hơi tự do quá rồi nhỉ.
Margaret:
Haha, Tiểu Hoàng Tử chính là một bảo bối nghịch ngợm đáng yêu.
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là điển hình của kiểu phụ huynh thích nuông chiều con cái nhỉ.
Paimon:
Giống như Barbatos vậy.
Venti:
Hahaha... Thật là một sự so sánh kỳ cục. Đi tìm Tiểu Hoàng Tử trước nào.
Venti:
Tối nay tôi còn có suất diễn, nếu không lấy lại được dây đàn, thì phải khiến khán giả thất vọng rồi.
Paimon:
Nhưng mà tại sao mèo lại đi lấy trộm dây đàn của Venti chứ?
Margaret:
Mèo đều thích nghịch cuộn dây mà!
Paimon:
Vậy sao!?
Venti:
Dây đàn làm từ Tinh Thiết có chứa sức mạnh Nguyên Tố Phong, đàn hồi cực tốt, cho nên bình thường tôi đều cuộn thành một cuộn mang theo bên người.
Venti:
Đây là bí mật nhỏ của nhà thơ lang thang, hì hì.
Paimon:
Hở? Anh nói trên sợi dây có sức mạnh Nguyên Tố Phong?
Paimon:
Vậy được, chúng ta có manh mối rồi! Путешественник, mau dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để xem thử đi?
Paimon:
Chắc sẽ tìm thấy dấu vết Nguyên Tố Phong nào đó nhỉ, ví dụ... dấu chân hay gì đó!
Margaret:
Nhờ mọi người rồi, Tiểu Hoàng Tử chắc là ở gần khu thương mại hoặc khu dân cư trong thành thôi, nó là một con mèo có màu đen tuyền.
Margaret:
A... phải rồi, miếng thịt cá này là món Tiểu Hoàng Tử nhà tôi thích nhất, cứ mang theo có thể sẽ giúp ích.
Hoàn thành ủy thác của Margaret
Margaret:
Tiểu Hoàng Tử! Chạy đi đâu vậy, cuối cùng cũng về rồi.
Paimon:
Làm chúng tôi tìm mãi.
Margaret:
A, Tiểu Hoàng Tử, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi ta...
Paimon:
Đã vào "thế giới hai người" rồi sao...
Paimon:
Dây Đàn Tinh Tú của anh đây, Venti.
Venti:
Hai người tìm thấy rồi à! Tôi vốn đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Venti:
Để tỏ lòng biết ơn, dùng dây đàn này để biểu diễn cho hai vị, cũng không tồi nhỉ! ...Ah, ah...
Paimon:
Ah?
Venti:
Hắt xì!
Venti:
Khịt... A ha ha... ở gần Tiểu Hoàng Tử như vậy, thể chất dị ứng với mèo của tôi lại...
Paimon:
Chả trách anh không tự đi bắt được nó...
Venti:
Hihi, cảm ơn đã giúp tôi nhé, tôi xin phép đi trước... a, aa... hắt xì!

Nỗi Buồn Phiền Của Người Ủy Thác Charles
Không biết Charles đã lấy được báo cáo thuế mà anh ấy cần chưa?
Tìm Charles nghe nội dung ủy thác
Paimon:
Tiểu thư Lisa? Không lẽ đến để đưa báo cáo thuế à?
Lisa:
Ồ, đứa trẻ đáng yêu. Cưng nói đúng, chị đã nghe chuyện Jean bị bệnh, nên công việc văn thư chị phải giúp một tay.
Paimon:
Thế à, xem ra ở đây không có việc của chúng tôi nữa, vậy chúng tôi đi trước đây.
Lisa:
A, đợi một chút, thật ra ngài Charles bên này...
Charles:
Để tôi nói cho, tiểu thư Lisa.
Charles:
Lúc nãy, tôi nhận được một số đơn hàng. Hàng trong kho của tiệm không đủ, hàng đặt của tửu trang thì vẫn chưa đến.
Charles:
Nếu tiện, phiền hai vị đi xem tình hình xe hàng một chút được không?
Paimon:
Hở, đơn hàng gấp như vậy sao.
Charles:
Cũng hết cách, đơn hàng vừa mới nhận được thật làm khó người khác!
Lisa:
Ừ, ừ, là như vậy, như ngài Charles nói.
Nói chuyện với Ernest
Paimon:
Hóa ra hàng ở đây.
Ernest:
Cậu đến giúp phải không? Cuối cùng cũng đến rồi.
Ernest:
Tôi làm ở tửu trang này đã lâu như vậy, lần đầu tiên bị Hilichurl cướp... ui da.
Ernest:
Nếu hai người đến muộn một chút nữa, tôi thật không biết phải làm sao.
Paimon:
Yên tâm đi, chỉ là Hilichurl thôi mà, Путешественник đánh giỏi lắm!
Ernest:
Đánh được là tốt, vậy thì Khí Cầu Vận Chuyển này giao cho hai người nhé.
Ernest:
Nhưng đừng chỉ lo giải quyết Hilichurl nhé, nhớ phải đảm bảo hàng hóa an toàn, nếu không tôi đền không nổi đâu.
Ernest:
Vậy nhé, tôi ra phía trước đợi cậu.
Hoàn thành ủy thác của Charles
Ernest:
Cảm ơn nhé, tôi còn tưởng lần này rắc rối to rồi, may mà có cậu.
Ernest:
Tôi sẽ nói tốt về cậu với các lão gia ở Tửu Trang, tạm biệt.

Nỗi Lo Âu Của Người Ủy Thác Sara
Tiểu thư Sara đang lo lắng vì thực phẩm vẫn chưa được vận chuyển tới...
Tìm Sara nghe nội dung ủy thác
Amber:
Tôi biết rồi, tôi lập tức xuất phát!
Paimon:
Là Amber! Cô đến xử lý ủy thác phải không?
Amber:
Ah, xin chào. Tôi đang chuẩn bị đi đây, việc xử lý Hilichurl giao cho Kỵ Sĩ Trinh Thám là thích hợp nhất rồi!
Sara:
Haiz...
Amber:
Tiểu thư Sara... Sao vẫn ảo não như vậy chứ? Yên tâm đi, Kỵ Sĩ Trinh Thám sẽ không làm cô thất vọng đâu!
Sara:
À, à không phải vậy, tôi không phải nghi ngờ thực lực của Amber đâu, chỉ là đơn hàng hiện nay quá nhiều.
Sara:
Lúc nãy, lại có một đơn hàng kỳ lạ, giống như là chuẩn bị cho cả một buổi tiệc lớn ấy...
Amber:
Hmm.
Sara:
Thật không! Cậu đồng ý giúp sao?
Sara:
Tốt quá rồi, cậu chính là ân nhân của quán Người Săn Hươu chúng tôi đấy!
Amber:
Ồ... sao có cảm giác hào quang của mình bị cướp mất vậy?
Sara:
Vậy thì đơn hàng mới này giao cho cậu nhé, hãy bắt đầu từ việc thu thập nguyên liệu nhé!
Paimon:
Nhưng mà... Путешественник làm được không, như mùi vị của món ăn...
Sara:
Không quản được nhiều việc như vậy nữa, đây là cuộc chiến liên quan đến danh dự của Người Săn Hươu, không thể kén chọn được!
Paimon:
Chiến... chiến đấu?
Sara:
Món ăn cần 3 phần Hoa Ngọt và 3 phần Thịt Gia Cầm.
Sara:
Được rồi, mau chuẩn bị đi, tiểu thư Amber cũng vậy, tôi sẽ ở đây đợi mọi người!
Amber:
À ừm.
Thu thập 3 phần Hoa Ngọt và Thịt Gia Cầm
Sara:
3 phần Hoa Ngọt và 3 phần Thịt Gia Cầm đã đem về chưa? Để tôi xem...
Sara:
Ừ, đúng rồi, nguyên liệu đã đủ rồi.
Sara:
Sau đó... là một phần Gà Nấu Hoa Ngọt của đơn hàng số 7, cảm ơn nhé.
Paimon:
Coi người ta như đầu bếp luôn rồi!
Sara:
Đã hứa là sẽ giúp Người Săn Hươu rồi mà, làm xong tranh thủ lúc nóng giao qua đi.
Làm món Gà Nấu Hoa Ngọt
Sara:
Gà Nấu Hoa Ngọt, vui lòng nhận lấy!
Sara:
Ồ! Mùi vị thật hấp dẫn, tài nghệ của cậu không hề thua kém đầu bếp chính của quán "Người Săn Hươu" đâu!
Sara:
Nếu đã vậy... chi bằng phần Thịt Nướng Mật Ong trong đơn này cũng giao cho cậu đi.
Paimon:
Thịt Nướng Mật Ong! Trước kia từng ăn với Amber...
Sara:
Đúng vậy, đây chính là món gia truyền của quán Người Săn Hươu, cũng là niềm kiêu hãnh của quán.
Sara:
Khi đội Kỵ Sĩ đến ăn cơm cũng thường hay gọi.
Sara:
Tôi sẽ đưa công thức của Thịt Nướng Mật Ong cho cậu...
Paimon:
Đợi chút, đây không phải là món gia truyền của Người Săn Hươu sao, cô muốn dạy cho chúng tôi?
Sara:
Với tài nghệ của cậu, chắc sẽ không làm hỏng danh hiệu của Người Săn Hươu đâu nhỉ, haha.
Làm món Thịt Nướng Mật Ong
Sara:
Đây là do cậu làm sao? Thiên phú nấu nướng này không làm đầu bếp quả thật đáng tiếc.
Paimon:
Còn việc gì cần làm nữa không?
Sara:
Cảm ơn mọi người, những việc còn lại tiểu thư Amber chắc đã làm xong rồi.
Sara:
Nếu lúc nào đó không muốn mạo hiểm nữa, có thể xem xét đến quán Người Săn Hươu làm việc, hì hì.

Một Ngày Nghỉ Của Đội Trưởng Kỵ Sĩ
Sau khi giải quyết xong toàn bộ ủy thác của người dân trong thành, các bạn quyết định đến Giáo Đường thăm Jean...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Tất cả ủy thác xem ra đã hoàn thành rồi, công việc mỗi ngày của Jean quả thật vất vả.
Paimon:
Cũng không biết sức khỏe cô ấy đã hồi phục chưa, hay là đến giáo đường thăm cô ấy đi!
Hỏi Barbara về tình hình của Jean
Paimon:
Tiểu thư Barbara, chúng tôi quay lại rồi.
Barbara:
Chào mừng quay lại, vất vả rồi.
Barbara:
Jean đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn hơi mệt mỏi.
Paimon:
Thật sao! Vậy thì đúng là tin tốt, để chúng tôi đi thăm cô ấy.
Barbara:
Chị Jean vừa rời khỏi giáo đường rồi, tôi đã dặn là phải nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa...
Barbara:
...Nhưng Jean vẫn ra vẻ không sao cả, cố chấp đi ra ngoài. Chắc là lại đến chỗ đại nhân Vennessa rồi.
Paimon:
Chỗ đại nhân Vennessa?
Barbara:
À, ý tôi là cái cây lớn ở Phong Khởi Địa, nó tượng trưng cho đại anh hùng Vennessa...
Barbara:
Mỗi khi Jean cảm thấy mất phương hướng, đều sẽ đi đến đó...
Paimon:
Tiểu thư Barbara rất hiểu đội trưởng Jean nhỉ, đến việc này cũng đoán ra được?
Barbara:
...Jean trước khi đi đã tự nói thế.
Barbara:
Tôi cũng rất lo lắng. Nhưng tôi vẫn có việc phải làm...
Paimon:
Hiểu rồi, để chúng tôi đi bảo vệ sự an toàn của người bệnh vậy!
Barbara:
Ừm! Như vậy tôi cũng an tâm hơn rồi, mong Phong Thần bảo vệ các bạn... và Jean.
Đến "Cây tượng trưng cho Vennessa"
Dưới gốc cây, hai bàn tay Jean nắm chặt thanh kiếm, thành kính cầu nguyện với Vennessa. Nhận ra các bạn tới, cô ấy quay người lại..
Paimon:
Jean, sức khỏe cô vẫn ổn chứ?
Jean:
Ừm, tôi không sao. Không ngờ mọi người lại đến đây, cảm ơn đã quan tâm.
Paimon:
Thật sao? Nhưng lúc nãy nhìn bóng lưng Jean... cảm giác vẫn rất mệt mỏi.
Paimon:
Có phải là đang miễn cưỡng bản thân không?
Jean:
Ý tốt của mọi người, là đủ để tôi hồi phục tinh thần rồi, rất cảm ơn.
Jean:
Nhưng mà nếu chỉ có vậy mà không ứng phó được, thì làm sao bảo vệ toàn Mondstadt giống như đại nhân Vennessa.
Paimon:
Jean thật là ngưỡng mộ Vennessa.
Jean:
Ừm, đội trưởng kỵ sĩ đầu tiên, đại nhân Vennessa, là một người dịu dàng và kiên cường, tôi vẫn luôn đi theo bước chân ngài ấy.
Jean:
Dùng sự anh dũng của Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử để lật đổ quý tộc cũ, lại làm Kỵ Sĩ Bồ Công Anh thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, đem ân trạch ban phát khắp Mondstadt.
Paimon:
Kỵ Sĩ Bồ Công Anh... không phải là nói về Jean sao?
Jean:
Bất kể là Kỵ Sĩ Bồ Công Anh hay là Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử, đều là danh hiệu được truyền cho Đội Trưởng Kỵ Sĩ qua các đời.
Paimon:
Hóa ra là vậy...
Paimon:
Vậy thì Jean hiện nay là Kỵ Sĩ Bồ Công Anh dịu dàng, cũng là Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử uy phong?
Jean:
Đúng vậy, kế thừa danh hiệu của đại nhân Vennessa tuy rằng rất vinh dự...
Jean:
Nhưng với tôi mà nói... nó có nghĩa là trách nhiệm nhiều hơn.
Jean:
Dù gì cũng phải xứng đáng với sự "kiên cường" của nó mới được.
Paimon:
Nói rất đúng!
Jean:
...
Paimon:
Jean?
Jean:
Ai ở bên đó!
Pháp Sư Vực Sâu:
Hừm... bị phát hiện rồi.
Pháp Sư Vực Sâu:
Cuối cùng cũng có cơ hội giải quyết Đội Trưởng Kỵ Sĩ, không ngờ gặp phải hai tên phiền phức.
Paimon:
...Sự suy nhược của Jean bị những tên này nhìn ra rồi sao?
Paimon:
Chuyên chọn những lúc như thế này để ra tay, thật là một đám xấu xa!
Jean:
Với danh nghĩa Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, ta sẽ đánh bại cuộc tập kích hèn hạ này.
Pháp Sư Vực Sâu:
Nếu cơ hội đã mất, ta cũng nên trốn thôi...
Jean:
Đợi chút! Ựm...
Jean:
Chúng ta đuổi... khụ khụ...
Paimon:
Jean, sức khỏe của cô...
Jean:
Không được, tôi nhất định phải đi...
Paimon:
Haiz, Jean lại ép bản thân nữa rồi, không thể yên tâm giao cho chúng tôi sao.
Jean:
A, không phải không yên tâm... chỉ là, để kẻ địch trốn đi trước mặt, là sự thất trách cực lớn...
Paimon:
Được rồi, vậy ít nhất hãy để chúng tôi đi cùng với cô!
Jean:
Cảm ơn đã hiểu cho tôi, vậy thì phiền mọi người rồi.
Rời khỏi Di Tích
Jean:
Phù... tình trạng không tệ như dự kiến, cũng may có sự chăm sóc của Barbara.
Paimon:
Bình an vô sự là được, lần này phải về Mondstadt nghỉ ngơi rồi nhỉ, Đội Trưởng Đại Diện?
Jean:
Ừm, ít nhất cũng phải đến cảm ơn Barbara, hy vọng cô ấy không giận tôi.
Về Mondstadt nói chuyện với Jean
Swan:
Đội trưởng, cuối cùng cũng trở về, Phong Thần bảo vệ.
Jean:
Swan? Anh đang đợi tôi sao, không lẽ trong thành xảy ra chuyện gì?
Swan:
Ừm... quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ... cũng không phải việc gì lớn...
Swan:
A...a... là việc lớn, việc lớn! Phải nói sao nhỉ... tóm lại, cần đội trưởng đích thân đi một chút.
Paimon:
Hả?
Jean:
Nếu anh Swan đã nói như vậy, tôi càng không thể làm đồng đội thất vọng.
Jean:
Không sao, hồi nãy nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Swan:
Tốt quá rồi, phù... cảm ơn đội trưởng, nếu không thì tôi cũng thật khó xử...
Paimon:
Huhu... xong rồi! Thế giới thay đổi rồi! Đến Swan thật thà như vậy cũng đẩy công việc cho Jean!
Jean:
Được rồi, thấy Swan có vẻ rất gấp, có thể là chuyện cấp bách. Cứ qua đó trước xem sao.
Vào Quán Rượu
Jean:
A, đây là...?
Amber:
Là "Tiệc Cảm Ơn" do mọi người chuẩn bị cho Jean!
Jean:
Tiệc... cảm ơn?
Barbara:
Nghe tin Jean bị bệnh, mọi người rất lo lắng cho cô.
Amber:
Đội trưởng Jean thường ngày rất vất vả, một thân một mình đảm nhận quá nhiều việc.
Kaeya:
Hiếm có một ngày nghỉ ngơi, chi bằng làm một bữa tiệc, mọi người cùng chơi thoải mái.
Kaeya:
Đội Trưởng Đại Diện thường ngày bận bịu công việc, sẽ không cho chúng ta cơ hội thế này, hahaha.
Jean:
Ừm...
Amber:
Jean?
Jean:
Mọi người...
Amber:
Hử! Jean... đang xấu hổ sao! Tôi lần đầu thấy!
Lisa:
Lúc ngoài công việc, Jean cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà.
Jean:
Tôi, chỉ là tôi rất cảm động mà thôi...
Jean:
...Thật đấy, cảm ơn tâm ý của mọi người.
Amber:
So với những gì mà thường ngày Jean làm cho mọi người, đây chả đáng là gì đâu.
Jean:
Nhưng mà... Còn có rất nhiều việc phải làm...
Đám Đông:
Haizz
Kaeya:
Yên tâm, để đảm bảo cô có thể thư giãn...
Kaeya:
Nhân lúc cô không có ở đây, chúng tôi đã giải quyết xong hết những ủy thác, không sót cái nào.
Jean:
A, thật vậy sao? Cả việc vận chuyển thực phẩm?
Amber:
Giống như những tình huống gặp phải khi tuần tra, chỉ là Hilichurl, vài chiêu là giải quyết xong.
Jean:
Cả việc xử lý sổ sách?
Lisa:
Mỗi ngày tôi đều ở trong thư viện, xử lý những giấy tờ này cũng rất chuyên nghiệp.
Jean:
Vậy... mèo của tiểu thư Margaret thì sao...
Paimon:
Cô vẫn còn lo lắng cho việc tìm mèo sao!
Venti:
Tiểu Hoàng Tử đã bị Путешественник bắt được, còn tiện tay mang bảo bối Dây Đàn Tinh Tú về cho tôi.
Lisa:
Được rồi, nên hôm nay không cần nghĩ chuyện công việc nữa, cơ hội hiếm có, hãy tận hưởng nào.
Jean:
Được làm việc với mọi người là vinh hạnh của tôi... cảm ơn Phong Thần dẫn lối.
Jean:
Nhưng... chuẩn bị tiệc cũng rất vất vả phải không, làm sao mọi người có thời gian chuẩn bị chứ...
Kaeya:
Haha, người tổ chức, thật ra là Путешественник.
Kaeya:
Bất kể là rượu hay thức ăn, đều là Путешественник một mình làm.
Kaeya:
Những món ngon trên bàn, đều là do anh ấy tự tay làm.
Kaeya:
Cho nên đừng có biểu cảm kỳ lạ ấy, cố ý làm ra vẻ khiêm tốn nữa.
Kaeya:
Đương nhiên, còn có công lao của lão gia Diluc, nếu không chi phí thuê chỗ cũng khiến chúng tôi tốn kém không ít.
Diluc:
...Tuy rằng không muốn tham gia hoạt động của đội Kỵ Sĩ các người.
Diluc:
Nhưng, là một công dân của Mondstadt, tôi cũng cần phải cảm ơn sự vất vả của Jean...
Jean:
Tiền bối Diluc...
Barbara:
Được rồi, không phải nói để Jean thư giãn nghỉ ngơi sao, đừng có vây xung quanh Jean nói chuyện nữa.
Amber:
Đúng vậy. Vậy thì - Buổi tiệc bắt đầu-!
Nói chuyện với Paimon sau khi tham gia party
Paimon:
Mọi người trông có vẻ rất vui...
Paimon:
Chúng ta cũng tham gia buổi tiệc, và nói chuyện với mọi người đi!
Paimon:
Hình như lúc nãy nhìn thấy Jean một mình đi lên lầu hai... đừng quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay chứ!
Bạn đi về phía Kaeya...
Kaeya:
Này, chơi có vui không?
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy tại sao nói tôi là người tổ chức?
Kaeya:
Cậu nói chuyện này sao, dù gì hai người cũng rất thân quen với Jean rồi...
Kaeya:
Những chuyện như này, càng là người quen, thì việc chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ lại càng thấy ngại nhỉ?
Kaeya:
Cho nên công lao sẽ dành cho cậu hết, dù gì cậu cũng rất vất vả rồi.
Nhà Lữ Hành:
Là Kaeya cảm thấy ngại sao?
Paimon:
Đúng vậy! Bữa tiệc này nhìn là biết là chủ ý của Kaeya rồi, anh cảm thấy ngại sao?
Kaeya:
Hahaha... hóa ra mọi người nghĩ như vậy à.
Paimon:
Vậy là anh đã thừa nhận rồi nhé!
Kaeya:
Haha, khó có ngày đẹp như hôm nay, để hai người vui một bữa vậy.
Bạn đi về phía Venti...
Venti:
Haha... rượu của Tửu Trang Dawn quả như lời đồn, tuyệt vời.
Venti:
Loại rượu này thường ngày một ly tôi cũng không mua nổi, mau nhân cơ hội này... uống thêm một ly, ừm, thêm một ly nào.
Paimon:
Tửu lượng của Venti... thật là đáng sợ.
Venti:
Ấy, xin chào, lúc nãy tôi không để ý.
Venti:
Đều do loại rượu này khiến người khác dễ say, giống như thơ ca của tôi, xứng đáng lưu truyền ngàn năm.
Venti:
Cảm giác phiêu phiêu này... chẳng lẽ là ý nghĩa thực sự của Nguyên Tố Phong?
Paimon:
Bắt đầu nói linh tinh rồi...
Venti:
Ừm ừm... nên để từng con dân của gió đều nếm thử rượu này, vì rượu ngon, cạn ly!
Bạn đi về phía Diluc...
Diluc:
Ly thứ ba mươi bảy rồi.
Paimon:
Lão gia Diluc đang làm gì?
Diluc:
Tôi đang đếm xem tên nhà thơ lang thang này uống bao nhiêu ly rồi.
Diluc:
Hắn chắc là chưa biết, rượu đêm nay chỉ miễn phí cho đội Kỵ Sĩ.
Diluc:
Đợi hắn tỉnh lại, tôi sẽ đưa hóa đơn cho hắn.
Paimon:
Lão gia Diluc... thật tàn nhẫn!
Diluc:
...Nói đùa thôi, dù gì hóa đơn đó hắn cũng không trả nổi, thôi bỏ đi.
Diluc:
Tôi chỉ thấy là, đây quả thật không phải tửu lượng mà người thường có thể uống...
Bạn đi về phía Amber...
Amber:
Путешественник...
Paimon:
Amber! Sao nhìn cô như muốn khóc vậy!
Amber:
Cái này... Gà Nấu Hoa Ngọt! Còn có! Thịt Nướng Mật Ong!
Amber:
Đều là bạn làm sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy...
Amber:
Huhuhu... tôi thật không phục, tại sao bạn có thể làm ra món ngon như vậy...
Amber:
Đợi tôi ăn nốt phần này! Nhất định phải dạy lại hết cho tôi đó! Đừng hòng trốn mất nhé!
Amber:
Rộp... rộp...
Paimon:
Amber... cô ấy lúc nãy hình như không uống rượu...
Bạn đi về phía Lisa
Lisa:
"Bỏ lại sự huyên náo của yến hội, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có hai người, thế giới dường như chỉ còn sót lại hai người"...
Lisa:
Là đoạn văn lãng mạn thường xuất hiện trong sách sao?
Lisa:
Chị không phải đang mời cưng đi tâm sự đâu.
Lisa:
Ý chị là nói, lúc nãy Jean đi một mình ra ban công trên lầu... cưng sẽ nắm lấy cơ hội chứ? Haha...
Bạn đi về phía Barbara..
Barbara:
Phù... đến mức này, hình như đã quên mất việc phải "nghỉ ngơi cho tốt" rồi...
Paimon:
Barbara có muốn uống gì không?
Barbara:
Ah, ở đây chủ yếu chỉ có rượu nhỉ? Tôi không quen lắm...
Paimon:
Vậy thì thường ngày Barbara thích uống gì?
Barbara:
Tôi thường tự pha nước uống, loại quả đỏ đỏ...
Paimon:
Đỏ đỏ? Là thêm dưa hấu hay là cà chua?
Barbara:
Là thêm ớt cay.
Paimon:
Ớt cay!?
Đi đến ban công tầng 2 tìm Jean
Jean:
A, là cậu.
Jean:
Ừm, tôi chỉ là... ra ngoài hít thở không khí.
Paimon:
Hình như Jean có tâm sự gì?
Jean:
Путешественник, cho phép tôi cảm ơn lần nữa...
Jean:
Nhưng mà, có thể cùng với mọi người như thế này, bất giác cũng phấn chấn hơn nhiều rồi.
Jean:
Hơn nữa, tôi cũng nhận thức được một việc.
Paimon:
Việc gì?
Jean:
So với Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử, thì Kỵ Sĩ Bồ Công Anh thích hợp với tôi hơn.
Jean:
Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử, đại diện cho Vennessa từng chiến đấu vì Mondstadt...
Jean:
Mà Kỵ Sĩ Bồ Công Anh sau khi thành lập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, đại diện cho kỳ vọng của cô ấy và tương lai của đội Kỵ Sĩ...
Paimon:
Vennessa cũng nhất định sẽ cổ vũ cho Jean của hôm nay!
Jean:
Ừm, bất kể là ở trên trời cao, hay là ngọn gió êm đềm bên cạnh, đại nhân Vennessa vẫn đang quan sát chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Nghe Theo Hướng Gió
Jean:
Nghe theo hướng gió. Cơn gió tự do sẽ chỉ dẫn con đường phía trước, sau này hãy đồng hành cùng chúng tôi, Путешественник.