arrow_back 원신 퀘스트
Chương Tiểu Lang - Màn 1

Ý Nghĩa Của Lupical


Lãnh Thổ Lang Lãnh
Bạn và Paimon quyết định đi đến Lang Lãnh, nơi ít người của Mondstadt, và tuyệt nhiên không biết gì về những mối nguy hiểm ẩn nấp trong khu vực sinh thái nguyên thủy này.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Đây gọi là Lang Lãnh, nghe nói người dân Mondstadt rất ít khi đến đây...
Paimon:
Tuy rằng ở gần Mondstadt, nhưng nơi đây là rừng nguyên sinh, là một nơi tuân theo luật rừng.
Paimon:
Đến Slime cũng to lớn như vậy!
Paimon:
Nhìn xem, lớn... đùng như vậy.
Nhà Lữ Hành:
...Chúng nó tấn công rồi! Hãy chuẩn bị!
Tiêu diệt Slime
Rất nhiều Slime khổng lồ khó mà đếm được đang liên tục xông về phía bạn, đúng lúc các bạn kiệt sức, thiếu niên tay cầm thanh kiếm lớn đột nhiên xuất hiện giúp đỡ các bạn...
Cảm ơn người thiếu niên đã giúp đỡ
Paimon:
Cám... Cám ơn bạn. Bầy sói của Lang Lãnh đến rồi! Mau trốn đi!
???:
Đừng sợ. Sói là bạn. Nhưng, các bạn là ai?
Paimon:
Chúng tôi chỉ là nhà lữ hành thông thường...
???:
Không thông thường, các bạn. Nhưng, có mùi quen thuộc.
Paimon:
Mùi quen thuộc?
???:
Đội Kỵ Sĩ, phải không? Trong Đội Kỵ Sĩ có bạn.
Razor:
Tôi là Razor.
Paimon:
Bạn cũng là người của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong à?
Razor:
Không có quan hệ gì với Đội Kỵ Sĩ.
Tiếng hú của sói vọng đến từ nơi xa...
Paimon:
À há...
Nhà Lữ Hành:
Bầy sói... là thế nào?
Razor:
A... bầy sói, là người nhà.
Paimon:
Người nhà?
Razor:
Người nhà. Nuôi tôi lớn, là gia đình cùng tôi lớn lên.
Paimon:
Hình như trong này có câu chuyện rất phức tạp...
Razor:
Họ đang trách tôi. Vì để giúp các bạn, mai phục bị bại lộ. Không bắt được heo rừng.
Paimon:
Vậy thì... Để 여행자 bắt heo rừng giúp đi.
Paimon:
여행자 cũng lợi hại lắm.
Razor:
Tôi, tôi thấy không cần đâu. Mỗi lần Đội Kỵ Sĩ ra tay, đàn sói đều bị đói bụng...
Paimon:
Đừng khách sáo. Các bạn cứ đợi tin tốt của chúng tôi.
Đem 3 miếng thịt rừng đưa cho Razor
Paimon:
Xem, chúng tôi làm được rồi!
Razor:
Cám ơn các bạn. Nhưng...
Razor:
Nhưng mà nếu chúng tôi tự làm, có thể bắt 5,6 con. Có sói tối nay bị đói rồi...
Paimon:
À há...
Razor:
Đừng để ý, cảm ơn các bạn.
Razor:
Các bạn so với cô gái màu đỏ của Đội Kỵ Sĩ, trông có vẽ rất nóng ấy, lợi hại hơn nhiều.
Razor:
Nếu cô ấy ra tay, có thể ngọn núi sẽ cháy lên. Heo, một con cũng không bắt được.
Razor:
Tôi phải đi rồi.
Razor:
Gần đây nơi đây không an toàn. Các bạn phải cẩn thận, tự bảo vệ bản thân.
Paimon:
Thật là một người đặc biệt.
Paimon:
Anh ấy nhắc đến người bạn trong Đội Kỵ Sĩ. Màu đỏ, cô gái rất nóng...
Paimon:
여행자, bạn nghĩ đến ai?

Kỵ Sĩ Trinh Thám, lại là một ngày mới!
Slime khổng lồ trong Lang Lãnh đã tấn công bạn, và khi bạn sắp kiệt sức thì một thiếu niên tên Razor đã giúp các bạn. Razor đã đề cập đến một "Cô gái màu đỏ, rất nóng đó". Bạn dường như đoán ra được gì về danh tính của cô gái này.
Hỏi Amber về tên nhóc ở Lang Lãnh
Amber:
A, Paimon và 여행자, tìm tôi có việc gì không?
Paimon:
Xin chào, Amber.
Paimon:
Amber, cô có quen tên nhóc trên Lang Lãnh không?
Amber:
A?
Paimon:
Chính là người có quan hệ rất tốt với bạn đó!
Amber:
Bạn đang nói gì vậy?
Paimon:
Kỳ lạ, hắn nói đợi cô ở chỗ cũ. Không lẽ cô đã quên hắn rồi?
Amber:
Bé Paimon, không lẽ ăn nhầm nấm rơm sinh ra ảo giác rồi?
Amber:
Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Paimon:
Hừ... Nấm rơm không ăn được có màu gì?
Amber:
Màu tím.
Paimon:
...Hình như hai ngày trước có ăn qua.
Paimon:
Chuyện này không quan trọng! Tôi không bị ngốc...!
Paimon:
Cô thật sự không quen tên nhóc sống cùng với đàn sói chứ?
Amber:
Bạn đang nói gì cơ... không hiểu...
Amber:
Nhưng mà, nói đến sói. Gần đây tôi đang điều tra một chuyện.
Amber:
Đàn sói vốn chỉ hoạt động ở Lang Lãnh, gần đây to gan hơn rồi.
Amber:
Nghe nói, đã tập kích đội xe ở Vách Núi Mơ Màng...
Amber:
Nếu rảnh, đến giúp tôi điều tra, được không?
Amber:
Hì hì, thật đáng tin cậy, vậy chúng ta xuất phát thôi.
Nói chuyện với Amber tìm hiểu sự náo loạn phía trước
Amber:
Phía trước có bạo động!
Paimon:
Không phải đàn sói, hình như là bộ lạc Hilichurl đang tập kích đội xe!
Amber:
Ồ... Đây cũng không phải chuyện hiếm thấy.
Amber:
Được rồi, bớt nói nhảm, chúng ta mau đến giúp đi.
Nói chuyện với Siegfria
Siegfria:
Cảm, cảm ơn các bạn!
Paimon:
Chuyện nhỏ xíu.
Amber:
Gần đây bọn Hilichurl mượn uy danh của đàn sói, cũng trở nên hống hách hơn.
Siegfria:
Là như vậy. Nhưng so với Hilichurl, đàn sói vẫn ngang ngược hơn.
Siegfria:
Chúng nó... Buổi sáng vừa tập kích Thanh Tuyền Trấn.
Amber:
Sao? Tập kích thị trấn?! Cũng hỗn xược quá!
Siegfria:
Đúng vậy.
Siegfria:
Tôi nghĩ đàn sói gây chuyện xong rồi, là có thể lên đường, không ngờ lại gặp phải Hilichurl...
Amber:
Vậy giờ chúng ta đuổi theo, nói không chừng có thể nhìn thấy hiện trường để lại.
Amber:
Tôi đi trước nhé! Bạn hãy kiểm tra tổn thất đi. Xe hàng còn đi được không?
Siegfria:
A, được...

Về Dấu Tích Của Sói
"Cô gái màu đỏ, rất nóng đó" ấy không phải là Amber như bạn nghĩ. Nhưng Amber đã kể cho bạn nghe chuyện đột kích ở Vách Núi Mơ Màng. Chuyện đã bắt đầu phức tạp lên rồi, các bạn quyết định đi tìm hiểu một chuyến.
Nói chuyện với Draff
Draff:
Haizz, thật là thê thảm. Đứng cũng đứng không vững.
Amber:
Cái gì?! Thật là đáng ghét!
Paimon:
Nhưng mà... hắn không bị thương mà.
Draff:
Đúng vậy, thật thê thảm. Hắn bị dọa không đứng vững nữa.
Amber:
Ồ... vậy, cũng thật thê thảm.
Amber:
Lúc nãy có nhìn thấy được tình báo có ích nào không?
Hopkins Thần Kỳ:
Cái này, lần đầu tiên tôi thấy sói, thật là đáng sợ...
Amber:
...Xem ra không có thông tin nào đáng giá cả.
Amber:
Vậy thì đi điều tra hiện trường vậy.
Điều tra manh mối
Paimon:
Dấu móng vuốt này...
Paimon:
Thông qua dấu móng vuốt, có thể đoán được kích thước và số lượng sói.
Paimon:
Số lượng không chỉ có 2, kích thước thì, con này tầm...
Nhà Lữ Hành:
tầm?
Paimon:
...Ừm, hừ, tầm 2 mét!
Nhà Lữ Hành:
...Paimon, bạn, từng nhìn thấy sói sao?
Paimon:
Sói rất thần bí, thông thường làm gì có cơ hội nhìn thấy.
Điều tra manh mối
Paimon:
Đây là dấu răng của sói.
Paimon:
Xem ra khi nó vồ, vừa hay lại trúng cánh cửa đóng.
Nhà Lữ Hành:
Dường như hơi thiếu canxi.
Paimon:
Tóm lại lần tập kích này, không có thôn dân bị thương nặng, thật là may mắn.
Điều tra manh mối
Amber:
Đây là lông của sói. Nghe nói người Liyue dùng cái này làm bút lông.
Amber:
Màu lông rất khác với màu lông sói Mondstadt trên sách nói. Không chừng là đến từ bên ngoài?
Paimon:
Trên người sói có nhiều loại lông, màu sắc đậm nhạt cũng khác nhau.
Amber:
Nhưng mà, bạn xem cái này...
Paimon:
Đây là một cọng lông khác, nhưng mà, trên đó dính cái gì.
Amber:
Hì hì, đây là hạt giống Quả Móc Câu. Nhìn thấy rồi chứ, cái móc trên hạt giống.
Amber:
Trong vùng Mondstadt, nó chỉ sống ở trên Lang Lãnh và Hẻm Núi Minh Quán.
Paimon:
Vậy... Quả nhiên là bầy sói trên Lang Lãnh rồi?
Amber:
Ừm... Cùng một nơi, cũng có tình huống nhiều bầy sói tranh đoạt lãnh địa.
Amber:
Tuy rằng không biết chi tiết, nhưng đây cũng là manh mối quan trọng, có thể dùng điều tra tiếp.
Amber:
Trước khi xuất phát, tôi đi trấn an thôn dân một chút.
Đến Thanh Tuyền Trấn an ủi mọi người
Hopkins Thần Kỳ:
Các bạn có điều tra được gì không?
Paimon:
Này, anh đứng lên rồi!
Hopkins Thần Kỳ:
Tôi bình tĩnh lại rồi. Có thể nói, tôi trèo từ địa ngục lên lại rồi.
Hopkins Thần Kỳ:
Vậy là đội Kỵ Sĩ điều tra có kết quả chưa?
Amber:
Từ vết tích trên lông sói sót lại, có thể thấy sói sống trên Lang Lãnh. Ngoài việc này ra thì không có gì thêm.
Amber:
Nhưng các anh yên tâm, tôi sẽ lập tức lên Lang Lãnh điều tra rõ chuyện này.
Amber:
Đội Kỵ Sĩ tuyệt đối không cho phép chuyện nguy hiểm như vậy xảy ra lần nữa.
Hopkins Thần Kỳ:
Được rồi. Giúp đỡ chậm một chút, còn đỡ hơn không làm gì.
Paimon:
A, người này thật không lịch sự chút nào.
Hopkins Thần Kỳ:
Chúng tôi cần đi làm chuyện cần làm rồi.
Amber:
Này, đừng làm chuyện ngốc nghếch đó.
Hopkins Thần Kỳ:
Buồn cười, chúng tôi khác với đội Kỵ Sĩ. Thù này nhất định phải trả.
Hopkins Thần Kỳ:
Chúng ta đi!
Draff:
Thật là thê thảm mà.
Paimon:
Chú đang nói gì vậy?
Draff:
Nói tương lai của họ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng đồng ý với ý kiến này.
Draff:
Người trẻ tuổi thường dễ tức giận. Phiền các vị để ý giúp, đừng để họ làm việc ngốc nghếch.
Amber:
Yên tâm đi, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng tên đó đúng là khiến người khác cảm thấy bực bội.
Amber:
Cứ giao cho chúng tôi.
Paimon:
Vậy chúng ta mau đi đến Lang Lãnh thôi!

Lupical, kỳ thực là sự lựa chọn của vận mệnh
Manh mối lại dẫn đến Lang Lãnh lần nữa. Hạt giống quả móc câu có phải là bằng chứng thép, Razor và đàn sói của hắn có phải là hung thủ tập kích thị trấn? Mà còn, quả móc câu còn có ý nghĩa khác...
Nói chuyện với Razor
Razor:
Ai vậy?!
Paimon:
Đừng nóng, Razor, là chúng tôi!
Razor:
Bạn là... người của đội Kỵ Sĩ?
Paimon:
Sao, hóa ra các bạn không quen nhau?!
Razor:
Không quen. Mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng mà không nóng như cái người đó.
Amber:
A, tôi hiểu rồi. Thiếu niên sói mà trước đây các bạn nói là người này phải không?
Paimon:
Đúng vậy. Bạn ấy tên Razor.
Razor:
Giúp tôi một chút.
Amber:
Ừm?
Razor:
Không kịp giải thích rồi. Tôi bảo Lupical giải tán. Vì đoàn người này đến, bọn họ không có thiện ý.
Paimon:
Là tên nhóc lúc nãy à?
Amber:
Hiểu rồi. Nhưng mà trước đó, tôi có chút chuyện muốn hỏi bạn.
Razor:
Có mùi máu. Chúng ta phải nhanh lên.
Amber:
Không lẽ là bọn ngốc đó bị sói tập kích rồi?!
Nói chuyện với Amber
Amber:
Là vết máu!
Razor:
Không phải người, là sói. Là của Lupical...
Paimon:
Vậy Lupical rốt cuộc là thứ gì?
Razor:
Lupical... là gia đình vận mệnh. Nếu sói thu nạp người, hoặc người thu nhận sói. Họ chính là Lupical.
Paimon:
Nghe thì không giống tiếng người.
Amber:
Câu này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ sói nói chuyện không dùng ngôn ngữ à?
Razor:
Là tên ngài ấy đặt.
Amber:
...Ngài ấy, là ai?
Razor:
Lãnh chúa của khu vực này.
Paimon:
Chủ nhân của Mondstadt, không phải là Barbatos sao?
Razor:
Chuyện này nói sau, tôi lại tìm được manh mối rồi. Đi với tôi.
Amber:
Này, đợi chút! Tôi đang cho bạn có cơ hội chứng minh sự trong sạch đấy.
Paimon:
A, Razor đã đi rồi.
Nói chuyện với Razor
Các bạn phát hiện ra sói bị thương...
Razor:
Là nó. Bị đám người đó bắt rồi.
Paimon:
Thật là quá đáng...
Amber:
Tuy tôi thấy rất thê thảm, nhưng lập trường của tôi...
Razor:
Tập kích thôn làng không phải chúng tôi!
Razor:
Là sói đen từ nơi khác đến, còn có bầy sói của nó. Chúng nó muốn lãnh địa. Chúng nó phá hoại quy tắc của ngài ấy.
Paimon:
Ngài ấy?
Razor:
Lãnh chúa của khu vực này.
Amber:
Câu này hồi nãy nghe rồi. Bạn nên giải thích thêm đi.
Razor:
Tôi phải đem Lupical về rừng sâu. Đi theo tôi. Có thể họ sẽ trả lời bạn.
Đi vào sâu trong Lang Lãnh
Trên núi đá, bỗng xuất hiện vết chân cực lớn...
Paimon:
Đây là thứ gì...
Paimon:
Kích thước cũng thật quá thể.
Paimon:
Á, lúc trước tầm 2 mét.
Paimon:
Vậy con sói này phải to cỡ nào.
Hỏi Razor cách trị liệu vết thương cho sói
Paimon:
Nơi này là...
Razor:
여행자, hãy giúp tôi một việc. Giúp tôi thu thập cái này.
Paimon:
Đây là hạt giống quả móc câu à?
Razor:
Nghiền nó rồi băng bó, có thể cầm máu.
Amber:
Quả nhiên. Trên hạt giống quả móc câu có một lớp dịch, không những có thể giảm đau, còn có thể cầm máu.
Amber:
Trên sách ghi vậy.
Paimon:
Tại sao lại như vậy?
Amber:
Cái này thì tôi không biết.
Razor:
Móc câu giúp phân tán hạt giống. Gây tê và cầm máu, để không đau.
Razor:
Chúng ta càng khó phát hiện ra nó, đem nó đến nơi xa.
Razor:
...Giáo viên màu tím, nói với tôi như vậy.
Razor:
Tôi ở đây chăm sóc nó. Còn nữa, trả lời cô bé màu đỏ khác.
Amber:
Ừm, nếu đoàn người quay lại, Đội Kỵ Sĩ chắc sẽ có chút tác dụng.
Amber:
Người bạn sói của bạn cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Nhưng mà, 여행자, cây thuốc phải nhờ bạn rồi.
Đưa 1 quả móc câu cho Razor
Paimon:
Chúng tôi quay lại rồi! Bạn xem nhiêu đây đủ không?
Razor:
Đủ rồi.
Amber:
Lúc nãy nói chuyện với bạn ấy một lúc. Quy tắc trong thế giới của sói, thật không tưởng tượng nổi.
Razor:
Cám ơn các bạn.
Khi đang nói chuyện với các bạn, nhóm người Hopkins cũng tìm thấy nơi này...
Hopkins Thần Kỳ:
Đi hết một vòng cũng không tìm thấy con sói nào khác.
Jotun:
Sói thường là vậy. Con sói vừa bắt được chắc hẳn trí khôn có chút vấn đề.
Hopkins Thần Kỳ:
Làm, làm gì vậy?
Razor:
Tính sổ với ngươi.
Jotun:
Chính là hắn, người được sói nuôi lớn!
Hopkins Thần Kỳ:
Hừ?
Hopkins Thần Kỳ:
Hóa ra là ngươi. Ta còn nghĩ làm sao sói thông minh như vậy được.
Hopkins Thần Kỳ:
Là ngươi giúp đám súc sinh đó tính kế à?
Hopkins Thần Kỳ:
Ai cho ăn thì đó là bố mẹ à, ngươi quên ngươi là thứ gì rồi?
Amber:
Đủ rồi!
Paimon:
Các ngươi bắt nạt Razor không giỏi nói chuyện!
Jotun:
Hử! Đội Kỵ Sĩ muốn bảo vệ người này à!
Razor:
Không phải chúng tôi, tập kích thôn làng...
Khiêu chiến Sói Bắc Phong
???:
Âm thanh ồn ào... làm tôi thức giấc...
???:
Cũng không phải là hiến tế cho "Bắc Phong"...
???:
Các người... không những làm hại tộc ta, còn muốn đổi trắng thay đen...
???:
Thật là to gan!!!
Razor:
Xin ông... bớt giận.
Sói Bắc Phong:
Muốn bảo vệ người ngoài sao? Razor.
Sói Bắc Phong:
Sự phẫn nộ của tôi... vẫn chưa giảm bớt.
Sói Bắc Phong:
Vậy thì hãy dùng kiếm của ngươi, rửa tội cho họ
Sói Bắc Phong:
Dùng bản lĩnh học được ở loài người... cho ta thấy nanh vuốt của ngươi đi.
Bạn nổ ra cuộc chiến đấu kịch liệt với Sói Bắc Phong...
Razor:
Xin đừng...tức giận.
Boreas:
Hừ, đủ rồi.
Boreas:
Giống như trước đây, tên nhóc này nói. Bầy sói từ ngoài đến phá hoại quy tắc ở đây. Chúng nó sẽ bị xử lý.
Boreas:
Nhưng ngươi - Razor, ngươi không được tham gia thảo phạt. Bởi vì đây là chuyện của sói.
Boreas:
Ngươi dùng gang thép chứ không phải móng vuốt, khống chế lôi điện chứ không phải răng nanh...
Boreas:
Ngươi là loài người.
Razor:
Tôi và họ, không giống nhau! Tôi không thuộc về họ!
Boreas:
Ngươi... không phải sói. Đây là việc giữa sói với nhau.
Boreas:
Còn ngươi, Razor, lupical trong loài người. Ngươi quả là người đặc biệt và cao thượng.
Boreas:
Nếu muốn, nhớ đến tìm ta để chấp nhận thử thách.
Boreas:
Ta nói đến đây thôi, có duyên gặp lại, Razor, với người lạ mặt...
An ủi Razor buồn bã
Amber:
A... Razor, đừng như thế. Đúng rồi! Có cần vào thành ở vài hôm không?
Paimon:
Đúng đó, ở Mondstadt bạn cũng có một người bạn, phải không?
Paimon:
Cái người "Màu đỏ, rất nóng, là con gái..."
Amber:
Hiện giờ người ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm với bạn. Tôi biết bạn không muốn làm hại bọn họ.
Razor:
Tôi không sao, các bạn, yên tâm. Nhưng tôi không thuộc về thành phố...
Razor:
Tôi, cũng không thuộc về nơi này...
Razor:
Cám ơn các bạn. 여행자, Paimon, còn có... cô gái màu đỏ.
Amber:
Tôi nói chuyện với bạn lâu như vậy, bạn lại không nhớ tên tôi là Amber?!
Razor:
Vậy thì, tạm biệt.