arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 7 - Màn 6
Ngày Hôm Qua Gửi Từ Bờ Bên Kia
Sau nỗ lực tiên phong tại Liyue, các bạn đã nắm được đầy đủ thông tin về Thí Luyện Chiếm Quyền. Đây có lẽ là cách duy nhất để ngăn chặn Hóa Đất Thánh, nhất định phải hành động ngay...
Tìm hiểu tình hình ở các nơi trên Teyvat từ Valeriy
Akvilina:
...Cũng có nghĩa là, khắp nơi trên Teyvat đều đang bùng phát thảm họa cùng lúc sao?
Okhlopkov:
Những vật bất thường sinh ra từ Địa Mạch, lại thêm lũ ma vật nổi loạn khắp nơi... Đúng là họa vô đơn chí.
Valeriy:
Phải nghĩ cách để ổn định cục diện mới được... Hửm? Nhà Lữ Hành?
Valeriy:
...Thật lòng mà nói, tình hình hiện tại quả thực không mấy lạc quan. Cùng với Hóa Đất Thánh, khắp nơi trên Teyvat đều xuất hiện vô số ma vật ùa ra như thủy triều.
Valeriy:
Có loài vì trốn tránh Hóa Đất Thánh mà chạy trốn khắp nơi, có loài vốn là dị vật tích tụ trong Địa Mạch, nay khi Địa Mạch thiết lập lại cũng đồng loạt tràn ra ngoài.
Valeriy:
Tình trạng ma vật nổi dậy khắp nơi như thế này, trước giờ tôi chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại trở thành hiện thực.
Valeriy:
May mà các quốc gia đã triển khai hành động. Đối phó với ma vật, chia sẻ thông tin, điều phối vật tư... Cố gắng hết sức để loại bỏ các mối đe dọa.
Paimon:
Mọi người... đều đã bắt đầu hành động rồi à!
Valeriy:
Đúng vậy. Thần linh có vấn đề mà thần linh phải giải quyết, người thường cũng có những nỗ lực phải thực hiện.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể giúp được gì không?
Valeriy:
Việc cấp thiết nhất lúc này có lẽ vẫn là "thí luyện" được đề cập trong cuộc họp vừa rồi. Có lẽ cậu nên ưu tiên theo dõi diễn biến của những "thí luyện" này trước.
Valeriy:
Ừm, với năng lực của cậu, dù không thể trực tiếp tham gia mọi việc, nhưng chỉ cần góp một phần sức lực thôi cũng đã rất có ích cho tình hình hiện tại rồi. Vậy thì...
Valeriy:
Đây là tình báo chiến tuyến do bảy quốc gia cùng tổng hợp: Tình hình chiến sự, mức độ đe dọa và các việc cần xử lý ở từng nơi, cùng vị trí của các thí luyện, tất cả đều đã được đánh dấu trên đó.
Valeriy:
Giải quyết được những việc này sẽ giúp xoa dịu tình hình nguy cấp ở đó. Ổn định được một chiến khu thì có thể tranh thủ thêm nhiều cơ hội thắng lợi cho tương lai.
Paimon:
Dù là nguy cơ lớn hay nhỏ thì chúng ta cũng đều phải giải quyết! Đi thôi, giải quyết được cái nào hay cái đấy!
Nhà Lữ Hành:
Tương lai của Teyvat, sẽ do chúng ta tạo nên.
Nói chuyện với các đồng đội
Paimon:
Ấy, là Vodyanitsa! Còn có cả Odette và Alyosha nữa!
Odette:
Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tôi nghe nói bây giờ bên ngoài đã rối tung lên cả rồi.
Paimon:
Đúng vậy, thông tin rất quan trọng. Nghỉ ngơi một chút xong chúng tôi lại phải xuất phát rồi.
Paimon:
Đúng rồi, mọi người đã nhận được tin chưa? Trên đường chúng tôi quay về, ký hiệu thứ ba đã biến mất rồi.
Alyosha:
Ký hiệu thứ ba hẳn là tương ứng với Snezhnaya, chúng tôi cũng vừa mới nghe thông báo chính thức.
Vodyanitsa:
Ừm, tình hình cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là ở Snezhnaya đột nhiên có một trận tuyết vàng, dịch bệnh vốn đang hoành hành khắp nơi liền biến mất.
Vodyanitsa:
Không lâu sau đó, ký hiệu cũng biến mất khỏi cột sáng, chắc là Nữ Hoàng bệ hạ đã làm gì đó.
Paimon:
Đợi đã, dịch bệnh? Trước đây đâu nghe nói là có dịch bệnh gì...
Odette:
Ừm, lúc đó chúng tôi cứ tưởng chỉ là những người tiếp xúc với Hóa Đất Thánh bị nhiễm một căn bệnh lạ, sau này mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Odette:
Nhưng không sao, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.
Paimon:
Vậy thì tốt, trong cái rủi có cái may!
Vodyanitsa:
À, đây đều là quà thăm hỏi! Chúng tôi đến thăm Mitya.
Paimon:
Mitya? Chắc là anh ấy đang tiếp tục nghiên cứu nguồn năng lượng đó đúng không?
Vodyanitsa:
Ừm, nghe nói dạo này công việc của Mitya rất áp lực, đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy ở Nhà Hát Korolevskiy.
Vodyanitsa:
Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, dù có bận thế nào đi nữa thì anh ấy cũng sẽ lén ra ngoài để thay đổi tâm trạng, tìm kiếm cảm hứng.
Paimon:
Đúng nhỉ. Nói như vậy thì hình như hơi bất thường thật.
Paimon:
Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ xem, giả sử vũ khí của Nữ Hoàng đã sẵn sàng thì chúng ta đâu cần phải nơm nớp lo sợ vì Hóa Đất Thánh, cũng chẳng cần chạy khắp nơi để hoàn thành thí luyện gì đó.
Odette:
Lát nữa chúng ta cũng nên cố gắng tránh nhắc đến chủ đề này nhé.
Paimon:
Ừm, tôi biết rồi. May mà đã kịp trao đổi trước...
Alyosha:
Việc ra vào Cục Khí Tài rất phiền phức, bình thường chúng tôi cũng không có cơ hội gặp Mitya. Nghe nói bây giờ là thời gian anh ấy báo cáo định kỳ với Nữ Hoàng bệ hạ và ngài Pierro.
Alyosha:
Trong thời kỳ đặc biệt, Nữ Hoàng bệ hạ đã hào phóng mở cửa Cung Điện Zapolyarny, dùng nơi này trao đổi tình báo và bố trí chiến lược, nên ở đây ngược lại còn thuận tiện hơn.
Paimon:
Thì ra là vậy, hay là chúng ta cũng đi thăm anh ấy đi.
Paimon:
Tìm được anh ấy thì xem như tìm được Mitya rồi!
Valeriy:
Xin chào, cho hỏi có việc gì không?
Vodyanitsa:
Nghe nói Mitya đến báo cáo nên chúng tôi đến thăm anh ấy. Bây giờ anh ấy đang gặp Nữ Hoàng bệ hạ và ngài Pierro phải không?
Valeriy:
Cuộc gặp đã kết thúc, bây giờ là buổi thảo luận kỹ thuật sau cuộc họp.
Odette:
Bình thường các buổi thảo luận kỹ thuật không phải đều quay về Cục Khí Tài để tiến hành sao?
Valeriy:
Thông thường là vậy, nhưng người tham gia lần này có một vị đại công tước fae từ xa tới, ngài ấy sẵn lòng chia sẻ rất nhiều công nghệ và kiến thức từ thời viễn cổ.
Valeriy:
Tuy không đồng nhất với hướng nghiên cứu năng lượng hiện tại của Cục Khí Tài, nhưng sự va chạm giữa các hệ thống khác nhau thường mang lại những thu hoạch bất ngờ.
Valeriy:
Thủ tục vào Cục Khí Tài rất phức tạp, cân nhắc vấn đề thời gian, tiến hành thảo luận ngay tại Cung Điện Zapolyarny vẫn là hiệu quả nhất.
Paimon:
Buổi thảo luận hẳn là bàn luận về những vấn đề rất cao siêu nhỉ? Vậy chúng tôi đến quấy rầy liệu có ổn không?
Valeriy:
Dựa theo kinh nghiệm, những buổi thảo luận có mặt Mitya thường khá thoải mái, chắc sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa...
Valeriy:
Gần đây anh ta không gây phiền phức cho tôi, những ý tưởng kỳ quái cũng ít đi. Công việc của tôi nhờ vậy mà nhẹ nhàng hơn nhiều... Nhưng theo kinh nghiệm thì đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Vodyanitsa:
Thì ra là vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy bất thường à.
Valeriy:
Gánh vác trọng trách là điều khó tránh khỏi. Công việc của tôi là đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ, cung cấp sự hỗ trợ và can thiệp hiệu quả.
Valeriy:
Bất kể Mitya lơ là công việc, hay quá chú tâm vào công việc cũng đều sẽ gây phiền phức cho tôi. Các vị hãy đợi một chút.
Valeriy:
Làm phiền rồi, có khách tới thăm.
Mitya:
Không sao, mời vào.
Mitya:
Ồ, là các vị à... Nhà Hát Korolevskiy thật có lòng, thấy khán giả cũ lâu ngày không tới còn đặc biệt đến thăm.
Mitya:
Chuyện này đáng để tôi viết một bức thư cảm ơn đấy.
Odette:
Trạng thái của anh tốt hơn tưởng tượng đấy.
Mitya:
Cũng tạm ổn. Nghĩ đến chuyện ngày tận thế đã ở ngay trước mắt, chuỗi ngày chịu khổ cùng lắm chỉ còn vài hôm nữa là tôi lại thấy tràn đầy hy vọng.
Mitya:
Để tôi giới thiệu một chút, vị này là đại công tước fae của Snezhnaya, ngài Noy.
Noy:
Xin chào, tôi cũng từng xem các buổi biểu diễn của Nhà Hát Korolevskiy. Màn biểu diễn của hai vị đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Vodyanitsa:
Hân hạnh được gặp, cảm ơn lời khen của anh. Nếu đã vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần phải giới thiệu lại nữa.
Alyosha:
Tôi là Alyosha, nhân viên trong đoàn kịch.
Paimon:
Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành, chúng tôi là đồng đội mạo hiểm tốt nhất!
Mitya:
Mấy vị này đều là bạn bè thân thiết của tôi. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ họ lại đến thăm tôi... Đây đúng là đãi ngộ chỉ người bệnh nặng mới có mà.
Odette:
Tình hình vẫn ổn chứ? Hy vọng tình trạng hiện tại không đến mức "bệnh nặng".
Mitya:
Không phải bệnh nặng, nhưng cũng đủ làm người ta suy sụp. Xét theo tiến độ nghiên cứu hiện tại thì vẫn không kịp, vượt qua thí luyện vẫn là lựa chọn ưu tiên nhất lúc này.
Noy:
Tuy trong buổi thảo luận đã tìm ra một vài hướng mới có thể thử, nhưng mỗi thí nghiệm đều cần thời gian, cũng rất khó để dự đoán tiến triển sau này.
Mitya:
Cũng không cần quá lo lắng, tôi đã hét lên "cứu mạng" rồi, cả Teyvat đều có thể nghe thấy.
Odette:
Ý anh là cầu viện, đúng không?
Mitya:
Thông minh. Những trợ thủ thông thái nhất đã tập hợp và lên đường đến đây rồi.
Paimon:
Vậy thì tốt. Anh vừa nói vậy là trong đầu tôi đã có ngay một trăm ứng cử viên rồi!
Paimon:
Chuyện thí luyện cũng rất thuận lợi, chỉ còn lại hai cái nữa thôi. Xem ra vẫn còn nhiều hy vọng và lợi thế đấy chứ!
Nhà Lữ Hành:
Những lời này không nên nói quá sớm...
Paimon:
Cũng phải, thôi tôi không nói nữa. Tóm lại, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ đến quốc gia tiếp theo.
Odette:
Ừm, dù tình hình hiện tại khá lạc quan, nhưng chúng ta vẫn nên tập trung vào công việc trước mắt và phân công hợp tác.
Vodyanitsa:
Việc của người khác, thì phải tin tưởng họ trăm phần trăm. Thử nghĩ xem, điều này cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy.
Mitya:
Ồ? Là sao?
Vodyanitsa:
Các tiết mục của chúng tôi thường có những hiệu ứng sân khấu lộng lẫy. Tôi phải đứng trên bục di động, còn Odette đôi khi cũng bị treo lên cao để múa.
Vodyanitsa:
Những lúc như vậy, trong đầu chúng tôi không thể cứ nghĩ đến chuyện bục mất kiểm soát, hay dây treo đột nhiên đứt được.
Vodyanitsa:
Đây không phải là thiếu ý thức về rủi ro. Đạo cụ của chúng tôi đều có chất lượng rất tốt, nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, chính họ đã cho chúng tôi niềm tin vững chắc.
Alyosha:
Còn khi chúng tôi làm việc, cũng sẽ nghĩ đến màn biểu diễn của các diễn viên đẹp mắt đến nhường nào. Chính nhờ có họ, những thiết kế trên sân khấu mới trở nên có ý nghĩa.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi tin anh, còn có Valeriy, Pierro, Nữ Hoàng, và tất cả các nhà nghiên cứu... À, đương nhiên là còn có ngài N... ngài Noy nữa!
Noy:
Không sao, tôi không phải nhà khoa học xuất chúng. Tôi chỉ có thể đưa ra vài đề xuất trong lĩnh vực đã biết thôi.
Noy:
Nhưng hạng mục nghiên cứu này chắc chắn là một sự nghiệp vĩ đại có một không hai của thời đại này. Việc nghiên cứu có thành công hay không sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của Snezhnaya... thậm chí là của toàn bộ Teyvat.
Mitya:
Woa, vừa mới thả lỏng được một chút, giờ lại lo đến mức nghẹt thở rồi.
Khăn Quàng:
...
Vodyanitsa:
Anh xem, nó không nghĩ vậy.
Mitya:
Haha, được thôi, vậy tôi cũng không nghĩ nữa.
Mitya:
Cảm ơn nhé. Nghe những lời động viên của mọi người, tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi sẽ làm tốt phần việc của mình, phần còn lại xin giao cho Nữ Hoàng bệ hạ.
Mitya:
Ấy, hay là nhân cơ hội này nghỉ phép luôn. Tôi lâu rồi chưa ghé nhà hát xem gì cả...
Valeriy:
Tôi phải nhắc trước rằng tiếp theo còn có cuộc họp của Cục Khí Tài đấy.
Mitya:
Đùa thôi, đùa thôi mà. Xem ra trong hai chúng ta luôn có một người không thể nghỉ ngơi nhỉ.
Biết được cuộc gặp giữa Nữ Hoàng và Noy
Thời gian ngược dòng về trước khi Snezhnaya hoàn thành Thí Luyện Chiếm Quyền...
Pierro:
Nữ Hoàng bệ hạ, hiện tại đà khuếch tán của bệnh dịch đã được kiểm soát.
Pierro:
Các thành viên Fatui và Druzhna từng tham gia chống lại Hóa Đất Thánh đều đã được cách ly ổn thỏa và đang được kiểm tra thêm.
Pierro:
Những bác sĩ giỏi nhất cũng đã được triệu tập để nghiên cứu nguyên nhân và cách chữa trị bệnh dịch này, tin rằng sẽ sớm có kết quả.
Anastasya:
Căn bệnh này ngoài việc ảnh hưởng đến thần trí ra, còn quan sát thấy triệu chứng gì mới không?
Pierro:
Đa số người sau khi nhiễm bệnh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng một bộ phận nhỏ sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng và hung hăng, giống như biến thành ma thú hung dữ.
Pierro:
Khi các binh sĩ đang chiến đấu với ma vật do Hóa Đất Thánh gây ra, đột nhiên lại bị một đợt ma vật khác tấn công.
Pierro:
Bây giờ xem ra, có thể những ma vật này cũng đã nhiễm dịch bệnh. Chúng hung dữ bất thường, thậm chí đến mức không phân biệt địch ta.
Pierro:
Vì vậy, cách ly bệnh nhân là biện pháp cần thiết.
Pierro:
Nếu sớm phát hiện triệu chứng này không phải do Lãnh Địa Ánh Sáng gây ra, mà là một loại dịch bệnh hoàn toàn mới, thì tình hình đã không đến nỗi tệ như vậy. Đây là sơ suất của thần.
Anastasya:
Đừng tự trách. Dù là Hóa Đất Thánh hay loại dịch bệnh mới này, thì đây cũng đều là lần đầu chúng ta đối mặt.
Anastasya:
Nhất định phải an ủi chu đáo những binh sĩ mắc bệnh cùng gia đình của họ. Lòng trung thành của họ ai cũng thấy rõ, Snezhnaya cũng nên đền đáp xứng đáng cho những cống hiến của họ.
Pierro:
Thần cũng nghĩ vậy, thưa Nữ Hoàng bệ hạ. Thần sẽ đi làm ngay.
Varkin:
Bẩm Nữ Hoàng bệ hạ, có khách đến thăm, tự xưng là "Tysyatsky".
Anastasya:
Mời vào đi.
Varkin:
Rõ!
Noy:
Tysyatsky Noy, tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ.
Anastasya:
Không cần đa lễ. Snezhnaya vẫn tôn trọng thân phận trước đây của anh, luôn hoan nghênh anh ghé thăm bất cứ lúc nào.
Noy:
Cảm ơn bệ hạ đã nói vậy.
Pierro:
Chẳng lẽ Hóa Đất Thánh đã ảnh hưởng đến Protakropolis, mới khiến chủ nhân của tòa thành là anh phải xuất hiện sao?
Noy:
Tạm thời thì chưa, nhưng tôi cho rằng tình hình đã nghiêm trọng đến mức phải đích thân ra mặt. Tôi muốn hỏi về nguồn gốc của cột sáng đó.
Pierro:
Chuyện này nói ra dài lắm, chắc anh cũng không phải hoàn toàn không biết về lập trường và suy nghĩ của Nữ Hoàng bệ hạ. Để tôi giải thích một chút vậy.
Noy:
Vẫn là đến nước này rồi sao...
Anastasya:
Cuối cùng cũng là đến nước này. Anh hẳn là đã chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ?
Noy:
Chuyện này đâu phải chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được. Tuy thần không phải người trực tiếp chứng kiến sự diệt vong của vương quốc hoàng kim, nhưng thần quen thuộc với những tàn tích và đống đổ nát của chúng hơn bất kỳ ai.
Noy:
Trước khi hóa thành tro bụi, chúng từng là quê hương khiến thần vui buồn lẫn lộn.
Noy:
Thần may mắn thoát khỏi tai họa ngoài biển sao, nhưng lại bị "lực hút" không thể kháng cự kéo trở về...
Noy:
Thần nghĩ hẳn người sẽ hiểu, rằng "phế tích" là một khung cảnh có sức ảnh hưởng đến nhường nào.
Anastasya:
Ta hiểu. Nhưng chỉ cảm thán về những chuyện cũ thôi thì không thể ngăn nó xảy ra một lần nữa.
Noy:
Thần hiểu, vì thế thần đến không phải để ngăn cản hay chỉ trích người.
Noy:
Bệ hạ và Bạch Sa Hoàng có cùng một ý chí. Trong quá khứ, ngài ấy từng hy vọng thần có thể giúp người một tay.
Noy:
Trên đường, thần đã thấy cảnh người với người tranh đấu, thú với thú cắn xé lẫn nhau, đều là những cảnh tượng bất thường.
Pierro:
Theo bước đầu phán đoán thì đây là một loại dịch bệnh, hẳn là xuất hiện theo sự lan rộng của Hóa Đất Thánh. Hiện chúng tôi đang bắt tay vào xử lý vấn đề này.
Anastasya:
Anh biết gì rồi?
Noy:
Thần không muốn làm tổn thương những người mắc bệnh nên không có cơ hội quan sát kỹ. Nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được chuyện này là do thứ mà thần quen thuộc gây ra.
Noy:
Thần nghĩ, loại dịch bệnh này có thể bắt nguồn từ di vật của vương quốc hoàng kim.
Pierro:
Nếu vậy, hãy theo tôi đến khu cách ly xem sao. Tôi nghĩ ở đó sẽ có cơ hội điều tra thêm.
Anastasya:
Ta sẽ đi cùng hai người.
Noy:
Ừm, vậy thì cảm phiền dẫn đường nhé.
Biết được Nữ Hoàng cùng mọi người đi thăm bệnh nhân
Pierro:
Do sự việc xảy ra đột ngột, chỉ những bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng hoặc có tính công kích cao mới bị cách ly trong phòng bệnh tạm thời. Còn những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ thì tạm được điều trị tại đây.
Noy:
Để xem nào, nếu đoán không sai thì sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Noy:
...Quả nhiên là vậy.
Pierro:
Đã có thể xác định được rồi sao?
Noy:
Ừm. Không biết mọi người có biết, trước khi Bạch Sa Hoàng thống nhất Snezhnaya, đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn không.
Noy:
Vào thời đó, fae ở Snezhnaya hoành hành, giết hại lẫn nhau, tranh giành lãnh địa. Bạch Sa Hoàng dần dần lộ rõ tài năng, hình thành nên một thế lực không thể xem nhẹ.
Noy:
Những fae khác chỉ có hai lựa chọn là thần phục hoặc quyết chiến đến cùng. Chắc mọi người cũng hiểu, đã có bao nhiêu máu đổ xuống mảnh đất băng giá này rồi.
Noy:
Trong số những fae đó không thiếu những kẻ thực lực hùng mạnh. Cái chết của chúng đều vô cùng bi tráng, tràn ngập oán hận và phẫn nộ.
Noy:
Những cảm xúc mãnh liệt đó theo dòng máu mà bị đóng băng, khóa chặt sâu dưới lớp băng dày.
Anastasya:
Thì ra là vậy.
Pierro:
Nghe có vẻ giống với cách nói "tàn dư Ma Thần" ở một quốc gia khác.
Noy:
Đúng, tàn dư.
Noy:
Nhưng Hóa Đất Thánh có thể thiết lập lại tất cả, dù là lớp băng kiên cố hàng ngàn năm cũng sẽ tan rã trong chớp mắt. Vì vậy những oán niệm này đã được giải phóng một lần nữa.
Noy:
Những sinh linh yếu ớt chỉ cần nhiễm phải một chút là sẽ bị cơn phẫn nộ và oán hận chi phối, trở thành bộ dạng như bây giờ.
Pierro:
Thì ra là những oán niệm còn sót lại trong lớp băng kiên cố...
Anastasya:
Lời nguyền...
Noy:
Hmm?
Anastasya:
Đây là "lời nguyền" mà fae để lại cho những sinh linh khác sau khi chết.
Anastasya:
Nếu đã vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì khó giải quyết, quyền năng của ta vốn được sinh ra vì điều này.
Noy:
...Quyền năng của người?
Pierro:
"Yêu thương". Đây là sức mạnh của Nữ Hoàng bệ hạ, có thể hóa giải phần lớn sức mạnh nguyền rủa trên thế gian.
Noy:
Thế nhưng từ lâu bệ hạ đã đi ngược lại với Thiên Lý, chứng tỏ người không công nhận cái gọi là "yêu thương". Dù vậy, người vẫn có thể sử dụng quyền năng này sao?
Anastasya:
Đây chính là điều nực cười nhất.
Anastasya:
Nếu nó đã muốn kiểm chứng phần "yêu thương" này, thì cứ để cho nó thấy đi.
Anastasya:
Pierro, thông báo cho tất cả người mắc bệnh, khi trận tuyết tiếp theo kéo đến, họ đều sẽ khỏi bệnh.
Pierro:
Rõ.
Noy:
Quyền năng...
Noy:
Chỉ nói như vậy thì thật khó tin là thật.
Pierro:
Tôi thì tin. Tôi đã tận mắt chứng kiến qua, dù chỉ là một lần.
Pierro:
Nhưng chỉ một lần đó thôi cũng đủ để chứng minh rằng Nữ Hoàng bệ hạ quả thật có thể sử dụng sức mạnh này.
Pierro:
Chẳng qua Nữ Hoàng bệ hạ... chưa bao giờ muốn dùng đến mà thôi.
Biết được quyền năng của Nữ Hoàng
Dịch bệnh lan tràn trên vùng đất Snezhnaya đã tiêu tan, người dân đều ca tụng "yêu thương" của Nữ Hoàng bệ hạ có thể hóa giải lời nguyền. Thế nhưng sự yêu thương ấy, đến bao giờ mới có thể ban xuống bình đẳng cho từng sinh mệnh đây...
movie
Biết được cách Nữ Hoàng giải quyết thí luyện
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện mục tiêu bên ngoài tiến vào khu vực xử lý.
Gương Ánh Sáng:
Thí luyện đang diễn ra. Liên quan đến mệnh đề "yêu thương", xin hãy đưa ra cách lý giải của mình.
Anastasya:
Trong thiết kế của ngươi, quyền năng của "yêu thương" nên được dùng để xóa bỏ lời nguyền trên thế gian, duy trì sự ổn định của Teyvat.
Anastasya:
Nhưng loại sức mạnh này có giới hạn nghiêm ngặt. Ta chỉ có thể giải trừ những lời nguyền không thuộc về ngươi, và chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước lời nguyền của ngươi.
Anastasya:
"Yêu thương" cũng tương tự. Ngươi khiến ta quên đi bản chất của yêu thương, chỉ có thể yêu những người mà ngươi cần ta yêu.
Anastasya:
Mà thứ ngươi cần, chẳng qua là muốn để ta dùng "tình yêu dành cho loài người" mà ngươi ban cho, đi diễn giải "yêu thương" theo cách mà ngươi cho là đúng...
Anastasya:
...Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Gương Ánh Sáng:
Nhắc nhở: Những câu trả lời trên đều không liên quan đến thí luyện.
Anastasya:
Vậy thì hãy nhìn nhận lại cái gọi là thí luyện này đi. Ngươi đã giáng Hóa Đất Thánh xuống Teyvat, giải phóng oán niệm của các fae viễn cổ.
Anastasya:
"Nếu cô ấy vẫn còn giữ quyền năng 'yêu thương', thì nhất định có thể hóa giải được."
Anastasya:
Cách để chứng minh yêu thương lại là gieo rắc nỗi đau trước, rồi mới tìm cách chữa lành.
Anastasya:
Nực cười và hoang đường.
Anastasya:
Ngay cả ngươi cũng không biết thế nào là yêu đúng không, Phanes.
Anastasya:
Lấy sinh mạng và quê hương của toàn nhân loại ra để uy hiếp, thưởng thức dáng vẻ bọn ta liều mạng giãy giụa, thử thách xem bọn ta có còn nghe lời như trước hay không...
Anastasya:
Đây là sự ô uế và báng bổ đối với tình yêu... Ngươi không có quyền nhân danh "yêu thương" để phán xét bọn ta.
Chứng kiến kết quả của thí luyện
Sáu chiếc Đinh Trừng Phạt nằm rải rác khắp Teyvat đã phóng ra những chùm sáng, rồi hội tụ tại trung tâm, ngưng tụ thành con đường dẫn tới cánh cổng trên trời cao...
movie
Nói chuyện với Nữ Hoàng
Paimon:
Ánh sáng phát ra từ những cái Đinh Trừng Phạt này đã hội tụ lại với nhau... Cứ như đang bảo chúng ta phải qua đó một chuyến vậy.
Paimon:
Hơn nữa sau khi ánh sáng biến mất, cột sáng của Đinh Trừng Phạt cũng yếu đi rất nhiều. Hình như đã trở về trạng thái ban đầu.
Paimon:
Điều này có phải là chúng ta đã vượt qua tất cả Thí Luyện Chiếm Quyền rồi không?
Paimon:
Phù, chỉ là không biết tình hình Hóa Đất Thánh thế nào rồi.
Anastasya:
Vừa có tin báo, hiện tượng Hóa Đất Thánh ở Snezhnaya đã tạm dừng lan rộng, tôi nghĩ các quốc gia khác cũng vậy.
Paimon:
Ồ, Nữ Hoàng đã nhận được tin rồi à.
Anastasya:
Ừm, tôi đang chuẩn bị xuất phát. Hai người cũng đi cùng nhé?
Nhà Lữ Hành:
Đến chỗ các cột sáng hội tụ đó sao?
Anastasya:
Nó hẳn là muốn tuyên bố điều gì đó với chúng ta, xem như phần kết của toàn bộ sự kiện này.
Paimon:
Từ việc Hóa Đất Thánh ngừng lại có thể thấy, Thiên Lý đã công nhận chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Nếu thật sự được như vậy thì tốt rồi.
Anastasya:
Chắc chỉ là một số thông báo mang tính thủ tục thôi. Dù sao bản thể của Thiên Lý vẫn đang ngủ say, không thể giao tiếp với chúng ta.
Anastasya:
Nếu Thiên Lý thật sự tỉnh táo, có lẽ đã không cho chúng ta cơ hội này rồi.
Paimon:
Nói, nói cũng đúng...
Anastasya:
Tôi nghĩ các quốc gia khác cũng sẽ cử đại diện đến, nếu hai người đã chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi.
Anastasya:
...
Nhà Lữ Hành:
(Không khí xung quanh cô ấy dường như lạnh hơn bình thường. Mình cũng thấy rất căng thẳng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra...)
Nhà Lữ Hành:
(Nghĩ lại xem còn việc gì chưa làm không nhỉ... Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi. Trước khi xuất phát, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.)
Bạn quyết định đến Inazuma, vừa giúp đỡ người dân địa phương chống lại Hóa Đất Thánh, vừa tìm hiểu về tình hình Thí Luyện Chiếm Quyền.
Đến Thành Inazuma
Thoma:
...Hóa Đất Thánh xuất hiện ở Đảo Tsurumi, ban đầu cho rằng tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến các đảo khác.
Thoma:
Nhưng theo tin tức nhận được trước đó cho biết, vùng ven biển Đảo Seirai cũng đã xuất hiện hiện tượng Hóa Đất Thánh rồi.
Kamisato Ayaka:
Đã lan rộng đến Đảo Seirai rồi sao...? Xem ra nước biển không thể coi là rào cản an toàn được nữa, Đảo Narukami cũng cần phải đề cao cảnh giác.
Paimon:
Ơ, Ayaka, còn có cả Thoma nữa!
Thoma:
Là... Nhà Lữ Hành sao? Sao hai người lại đến đây!
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp, hai vị.
Kamisato Ayaka:
Lâu rồi không gặp. Trong thư tôi đã nghe kể về những chuyện xảy ra ở Snezhnaya rồi, và cũng biết có sự tham gia của các vị. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy...
Paimon:
Đúng vậy, mọi chuyện quá đột ngột, nên chúng tôi quyết định đi khắp nơi giúp đỡ. Chắc chắn nơi nào cũng đang thiếu nhân lực.
Kamisato Ayaka:
Đừng lo, Hiệp Hội Tam Cực đang tích cực hành động. Tình hình hiện tại đã được kiểm soát, không có sự hoảng loạn quy mô lớn.
Kamisato Ayaka:
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một vài địa điểm trú ẩn, đồng thời cũng đã liên lạc được với Liyue, tình hình Hóa Đất Thánh bên đó lạc quan hơn một chút.
Thoma:
Nhưng nếu cần di tản thì điểm đến cuối cùng hẳn là Fontaine. Đó sẽ là một chặng đường rất dài.
Paimon:
Vậy thì xa quá. Hy vọng sẽ không đến mức đó...
Nhà Lữ Hành:
Tình hình thí luyện thế nào rồi?
Kamisato Ayaka:
Về chuyện này, sau khi đại nhân Shogun dẫn đội trở về thì đã tổ chức cuộc họp tại Thiên Thủ Các. Nhưng theo lời của anh trai, đại nhân Shogun suốt buổi chỉ lặng lẽ lắng nghe, rất ít khi lên tiếng.
Kamisato Ayaka:
Hiện tại anh trai và Guuji đại nhân đang chủ trì cuộc họp. Nghe có vẻ như... không được suôn sẻ cho lắm.
Thoma:
Theo tin tình báo từ Liyue gửi đến, thí luyện mà Inazuma phải đối mặt là mệnh đề "vĩnh hằng".
Thoma:
Còn nhớ không, sau khi hai người đến Inazuma, "vĩnh hằng" ở nơi đây đã hoàn toàn thay đổi.
Thoma:
Người bình thường cũng càng ngày càng ít khi nhắc đến hai chữ đó. Nó giống như một chương nào đó của quá khứ, đã dừng lại trong lịch sử.
Paimon:
Cũng đúng... Tuy chúng ta biết chỉ là Shogun đã thay đổi suy nghĩ, nhưng người bình thường quả thật sẽ cảm thấy thời đại vĩnh hằng bất di bất dịch đã kết thúc.
Kamisato Ayaka:
Ừm, đúng là như vậy. Cho đến khi... tiếng bão sét lại vang lên.
Nhà Lữ Hành:
Bão sét?
Paimon:
Ý là cơn bão sét bao trùm Inazuma trong lúc có lệnh bế quan tỏa cảng đó sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, đó là sức mạnh vĩ đại của đại nhân Shogun... Tôi vốn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
Nhà Lữ Hành:
Khi chúng tôi đến đây không gặp phải cơn bão sét nào cả...
Thoma:
Bão sét lần này không còn cô lập Inazuma nữa, sự xuất hiện của nó cũng không theo quy luật nào. Hơn nữa dường như không nằm trong tầm kiểm soát của đại nhân Shogun...
Paimon:
Hả, thật sao? Không phải cô ấy muốn nơi nào có sấm sét thì nơi đó có sấm sét hay sao? Vậy mà còn có bão sét nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy ư?
Kamisato Ayaka:
Có lẽ đây cũng là lý do đại nhân Shogun ít nói. Đã đến đây rồi, chi bằng hai người trực tiếp đi gặp đại nhân Shogun đi.
Kamisato Ayaka:
Dù sao tôi cũng chỉ nghe anh trai kể lại, chứ không trực tiếp tham dự cuộc họp đó.
Kamisato Ayaka:
Ah... Xin lỗi, tôi quên mất hai người vừa từ xa đến, chắc hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Trước tiên hãy đến Phòng Trà Komore nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ nhờ Thoma sắp xếp ổn thỏa.
Thoma:
Cứ giao cho tôi, tiểu thư. Taroumaru cũng rất nhớ hai người đấy.
Kamisato Ayaka:
Tôi sẽ đến Thiên Thủ Các trước để báo cho mọi người biết là hai người đã đến, không cần phải vội.
Paimon:
Không cần đâu, tôi biết Ayaka quan tâm chúng tôi mà.
Kamisato Ayaka:
Vậy à... Được rồi, nhưng Phòng Trà Komore luôn chào đón hai người bất cứ lúc nào. Càng trong lúc nguy nan, càng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân nhé.
Paimon:
Yên tâm đi, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mà.
Thoma:
Haha, xem ra đúng như lời đồn, hai người đã trở thành những nhà mạo hiểm cực kỳ lợi hại, ứng phó thành thạo, nói chuyện cũng đầy tự tin.
Kamisato Ayaka:
Lúc đó cũng rất lợi hại mà, có thể nói là vô cùng xuất sắc đấy.
Paimon:
Không ngờ chuyện của chúng tôi lại truyền tới tận Inazuma.
Thoma:
Đúng vậy, tiểu thư luôn dặn tôi chú ý đến tin tức của hai người.
Kamisato Ayaka:
Thoma! Điều này thì không cần phải...!
Kamisato Ayaka:
Dù sao thì, hoan nghênh trở về. Việc cậu có thể một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, tôi cho rằng đó cũng là dấu hiệu của một loại duyên phận nào đó.
Kamisato Ayaka:
Thí luyện của "vĩnh hằng", có lẽ chỉ có người bắt đầu mới có thể kết thúc được.
Đến Thiên Thủ Các
Takeshi:
Xin dừng ở đây... Ah, là các vị.
Paimon:
Làm phiền rồi, chúng tôi muốn gặp Shogun.
Takeshi:
Được, để tôi dẫn đường cho hai vị.
Yae Miko:
Hmm? Thì ra còn có khách quý khác ghé thăm.
Kamisato Ayato:
Lâu rồi không gặp, xin chào hai vị.
Sangonomiya Kokomi:
Không ngờ lại là các vị, lại gặp nhau rồi. Không ngờ, thật không ngờ... Ah, cuối cùng cũng đợi được một tin tốt.
Paimon:
Kokomi cũng ở đây à, cô không về Sangonomiya sao?
Sangonomiya Kokomi:
Tôi bảo Gorou về trước rồi. Trong thời khắc đặc biệt này, Đảo Watatsumi không chỉ phải quan tâm đến an nguy của bản thân, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các đảo bên ngoài.
Kujou Kamaji:
Inazuma là một đảo quốc, giao thông vốn không thuận tiện. Nếu giữa các đảo không thể đồng tâm hiệp lực thì sự ngăn cách sẽ lại tăng thêm, quả thực không phải là hành động sáng suốt.
Yae Miko:
Hiếm khi có cơ hội thế này, pháp sư hai bên cũng có thể gặp mặt, dù sao thì tôi cũng rất hoan nghênh.
Paimon:
Thì ra là vậy... Ừm, có thể ngồi chung một phòng dù sao cũng là chuyện tốt. Vậy bây giờ mọi người nói đến đâu rồi?
Kamisato Ayato:
Để tôi giải thích vậy.
Kamisato Ayato:
Khó khăn cốt lõi hiện tại là biển cả không thể trở thành rào cản của Hóa Đất Thánh. Chúng tôi cũng không thể xác định được hướng lan rộng của nó, mà chỉ có thể chuẩn bị sẵn nhiều phương án thôi.
Kamisato Ayato:
Trước đó khi nghe nói Hóa Đất Thánh xuất hiện ở Đảo Seirai, Kujou Sara đã dẫn người đến điều tra và chống lại ma vật.
Paimon:
Chúng tôi vừa gặp Ayaka và Thoma, trông họ có vẻ cũng rất bận rộn.
Kamisato Ayato:
Ừm, những việc như chống lại ma vật, điều phối sơ tán đều do thành viên của các hiệp hội phụ trách. Hiệp Hội Kanjou cũng đang tích cực điều phối vật tư, sắp xếp càng nhiều thuyền càng tốt.
Hiiragi Chisato:
Đúng vậy. Đảo Ritou cũng đang tiến hành điều động khẩn cấp, dọn trống những nơi vốn dùng để cất hàng hóa, dùng cho việc lánh nạn và đóng tàu thuyền đơn giản.
Paimon:
Nghe có vẻ mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy... Ừm, vậy ở đây đang làm gì thế?
Yae Miko:
Muốn giải quyết vấn đề Hóa Đất Thánh thì phải giải quyết cái gọi là thí luyện kia, cho nên đại nhân Shogun muốn nghe ý kiến của chúng tôi.
Yae Miko:
Trật tự của "vĩnh hằng" đã bị đảo lộn, điều này có được xem là phủ định kế hoạch của Thiên Lý không? Nếu thật sự là vậy, thì trước mắt chẳng phải là một vấn đề không có lời giải sao?
Yae Miko:
Từ một quốc gia đang xoay vần trở lại mà tìm ra một thứ gì đó vĩnh viễn không đổi, như vậy mới chứng minh được "vĩnh hằng" vẫn còn tồn tại.
Sangonomiya Kokomi:
Theo tôi thấy, đáp án cho vấn đề này chính là "con người". Đáng tiếc, chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng được.
Paimon:
Thì ra là bị kẹt ở đây sao? Vậy... chúng tôi có thể giúp được gì không?
Kamisato Ayato:
Ồ, đừng lo. Đại nhân Shogun đã nói cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình, tất cả mọi người đều tán thành rồi.
Kamisato Ayato:
Chỉ là để lấy được "bằng chứng" thì chúng tôi vẫn đang chờ trợ thủ từ xa đến.
Paimon:
Thảo nào Miko lại nói là còn có khách quý "khác" ghé thăm!
Yae Miko:
Paimon thông minh hơn rồi đó.
Yae Miko:
Nhân lúc trợ thủ chưa đến, chi bằng hai người trực tiếp đi trò chuyện với đại nhân Shogun... à, Ei xem sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi được gặp hai người đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã nói như vậy, chắc chắn không phải là vô căn cứ.
Yae Miko:
Nhạy bén thật đấy.
Yae Miko:
Đáp án của thí luyện đâu phải tự nhiên xuất hiện, chúng tôi đã phải vắt óc suy nghĩ rất lâu đấy.
Yae Miko:
Điều mà Ei nhớ nhất vẫn là trận chiến ở Nhất Tâm Tịnh Thổ, khoảnh khắc bầu trời đầy sao tượng trưng cho nguyện vọng của người dân lần lượt sáng lên...
Yae Miko:
Cưng và cô ấy là hai người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc đó, là người quan trọng nhất khiến cô ấy thay đổi quan niệm, nên lời nói của cưng đương nhiên rất có sức nặng.
Yae Miko:
Hình như lỡ nói hơi nhiều rồi. Đừng có khai tôi ra đấy nhé, không thì cưng biết hậu quả rồi đấy.
Yae Miko:
Haha, không cần những lời cảm khái vô ích đâu, mau đi đi.
Nói chuyện với Ei
Ei:
...
Nhà Lữ Hành:
Ei, chúng tôi đến rồi.
Ei:
Ừm. Hoan nghênh.
Paimon:
Xem ra cô vẫn còn đang suy nghĩ. Tôi nghe họ nói, chẳng phải cô đã nghĩ ra đáp án rồi sao?
Ei:
Thảm họa đang cận kề, trước mắt vẫn chưa rõ ràng. Dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn còn quá nhiều yếu tố chưa chắc chắn, rất khó để buông lỏng.
Ei:
"Vĩnh hằng" là lời hứa của tôi với thần dân, cũng là ý chí mà tôi cần thể hiện trước Thiên Lý.
Ei:
Mặc dù trải qua nhiều trắc trở tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, nhưng giờ đây người dân Inazuma đồng lòng ủng hộ tôi, khiến tôi tin chắc rằng sự thay đổi suy nghĩ lúc đó là vô cùng chính xác.
Paimon:
Đương nhiên rồi, chúng tôi đều cảm nhận được điều đó mà.
Ei:
Đối với tôi mà nói, niềm tin của tôi và đất nước Inazuma này đều có thể đại diện cho hai chữ "vĩnh hằng". Nhưng thí luyện vẫn đòi tôi phải đưa ra bằng chứng.
Ei:
Chúng tôi đều đang trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc thứ có thể đại diện cho tất cả những điều này một cách cô đọng nhất là gì...
Ei:
...Cho đến khi, tôi nghe thấy một tiếng sấm.
Paimon:
Tiếng sấm? Chẳng lẽ cô bị dọa rồi sao... Ừm, tôi cũng thường xuyên bị dọa cho giật mình, nhưng không ngờ cô cũng vậy.
Ei:
Đây là lần đầu tiên trong đời. Vì sấm sét đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, không có tiếng sấm nào có thể khiến tôi bất ngờ.
Paimon:
Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi! Ei, bây giờ cô đã biết nguyên nhân chưa?
Ei:
Dấu chân của hai người đã trải khắp Teyvat, hẳn không còn xa lạ gì với khái niệm Rồng Nguyên Tố nữa nhỉ.
Paimon:
Rồng Nguyên Tố? Ý cô là... loại bão sét này là do Lôi Long Vương gây ra à? Ơ, nhưng Inazuma có Lôi Long Vương sao? Tôi chưa từng nghe qua...
Ei:
Trong quá khứ xa xưa, vì sự bình yên của Inazuma, tôi đã hạ gục một con Lôi Điểu khổng lồ trên Đảo Seirai.
Ei:
Long Vương là sinh mệnh nguyên sơ của Teyvat. Dù có thể diệt vong, thì sức mạnh nguyên tố vẫn sẽ tuôn chảy không ngừng, dần dần thai nghén ra Long Vương mới.
Ei:
Vì vậy khi biết được quy tắc này, trong lúc tiêu diệt Lôi Điểu, tôi cũng đã đồng thời cắt đứt thời gian trong sức mạnh nguyên tố Lôi nguyên thủy.
Paimon:
Khoan, khoan đã, cắt đứt... thời gian?! Chuyện này cũng có thể làm được sao?
Ei:
Thời gian cũng là một loại quy tắc, chỉ cần sức mạnh đủ lớn thì có thể phá vỡ. Hoặc nói theo cách dễ chấp nhận hơn, thì tôi đã phong ấn nguyên tố Lôi nguyên thủy theo cách đó.
Ei:
Sau đó, Inazuma không còn cơn bão sét nào nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi nữa. Lúc đó tôi tin chắc rằng, sức mạnh tuyệt đối sẽ tạo ra sự vĩnh hằng tuyệt đối.
Paimon:
Được rồi, mặc dù chúng tôi đã từng chứng kiến sức mạnh của cô, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc đấy...
Ei:
Ừm. Hóa Đất Thánh là sức mạnh "đặt lại" mọi thứ, có thể phá giải phong ấn của tôi, khiến thời gian trở lại trạng thái lưu chuyển, điều này cũng không có gì lạ.
Paimon:
Haiz, Hóa Đất Thánh vốn đã đủ rắc rối rồi, sao còn thêm chuyện phiền phức khác nữa chứ.
Ei:
Thay vì nói là phiền phức, chi bằng nói đó là một loại gợi ý... Sức mạnh của Lôi Điểu bị phong ấn chính là tàn dư cuối cùng của "vĩnh hằng" thời đại cũ.
Ei:
Nếu muốn chứng minh sự thay đổi của "vĩnh hằng" thì cần phải giải phóng sức mạnh này để làm bằng chứng ứng phó với thí luyện.
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn... giải phóng Lôi Long Vương sao?
Paimon:
Chuyện, chuyện này cũng nguy hiểm quá rồi đó? Không ai biết làm vậy sẽ có hậu quả gì...
Ei:
Trong cuộc họp ở Snezhnaya, chúng ta từng thảo luận về vấn đề của tộc rồng. Mối quan hệ thù địch giữa rồng và thần kéo dài từ thời đại cũ đã dần có sự thay đổi.
Ei:
Chưa kể đến những ví dụ như Mondstadt hay Sumeru, ngay cả người xem thần linh là kẻ vượt quyền như ngài Neuvillette cũng vì kẻ thù chung của chúng ta mà ra tay giúp đỡ.
Ei:
Vậy thì tại sao Inazuma lại không thể thử làm như vậy?
Paimon:
Nói vậy cũng có lý, nhưng tôi nghĩ điều này chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tính cách và suy nghĩ của mỗi vị Long Vương nguyên tố.
Paimon:
Lôi Điểu do chính tay cô hạ gục... Nó thật sự sẽ bằng lòng làm bạn với chúng ta sao?
Ei:
Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của nó. Trước tiên phải cho nó cơ hội để đáp lại đã.
Ei:
Chỉ có điều, dù có giải phóng sức mạnh của Lôi Điểu thì hiện tại nó vẫn chưa thể hình thành một sinh mệnh có ý thức, cần phải trải qua một quá trình "ấp nở" lâu dài.
Ei:
Để tránh nguồn sức mạnh này lan tràn khắp nơi, gây ra những ảnh hưởng mang tính phá hoại cho người dân sống ở Inazuma, tôi định dùng cơ thể của Shogun để tạm thời thu nạp nó.
Paimon:
Dùng, dùng cơ thể của Shogun? Ôi, câu nào của cô cũng như sét đánh ngang tai ấy, tôi không biết nên nói gì nữa...
Ei:
Vậy sao? Tôi thấy câu nào cũng đều rất hiển nhiên mà.
Paimon:
V-v-vậy... tạm thời chưa bàn đến suy nghĩ của cô, cứ cho là chúng tôi chấp nhận kế hoạch điên rồ này đi. Quay lại với vấn đề thực tế hơn, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Paimon:
Cô nói muốn đưa toàn bộ sức mạnh nguyên tố Lôi nguyên thủy vào cơ thể Shogun, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu nhỉ?
Yae Miko:
Ei, khách đến rồi.
Ei:
...Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, vào trong nói chuyện.
Nói chuyện với vị khách bất ngờ
Paimon:
Ơ... Hả? Không ngờ lại là hai người!
Xilonen:
Người nên kinh ngạc là tôi mới đúng, sao hai người lại ở đây?
Neuvillette:
Không ngờ mọi người cũng quen biết nhau.
Xilonen:
Đương nhiên rồi. Sau cuộc chiến với Vực Sâu, cái tên Tumaini đã trở nên nổi tiếng khắp nơi.
Ei:
Cảm ơn hai vị đã không quản đường xa đến đây. Đã là người quen cả rồi thì chúng ta hãy bỏ qua phần giới thiệu.
Ei:
Lý do mời hai vị đến tôi đã đề cập trước đó rồi. Tôi muốn giải phóng sức mạnh của Lôi Điểu, tạm thời để nó trong cơ thể của Raiden Shogun.
Ei:
Ngay từ khi thiết kế, tôi đã mong nó có thể chứa sức mạnh nguyên tố Lôi cấp thần.
Ei:
Nhưng nếu muốn dung nạp thêm một phần sức mạnh có cường độ tương đương thì bắt buộc phải tiến hành một lần nâng cấp cải tạo.
Ei:
Tuy nhiên, hiểu biết của tôi về sức mạnh nguyên tố nguyên thủy còn hạn chế, không thể tự mình hoàn thành việc cải tạo ở quy mô như vậy, nên buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài.
Ei:
Sau cuộc họp, tôi đã chia sẻ ý tưởng đó với Mavuika và Neuvillette.
Ei:
Tôi biết Phlogiston là một loại năng lượng được sử dụng rất rộng rãi ở Natlan, và nó bắt nguồn từ sức mạnh của nguyên tố Hỏa nguyên thủy.
Ei:
Khi nhắc đến thợ thủ công xuất sắc nhất Natlan, Mavuika đã đề cử cô không chút do dự.
Xilonen:
Haiz, thật sự cảm ơn cô ấy quá. Tôi còn tưởng là chỉ đi họp cho có mặt, không liên quan gì đến tôi chứ.
Xilonen:
Thôi bỏ đi, công trình tầm cỡ thế này chắc cũng chỉ có mình tôi làm được thôi.
Ei:
Ngoài ra, muốn hoàn thành tốt việc cải tạo này, còn cần thiết kế một lượng lớn thí nghiệm xoay quanh các đặc tính của sức mạnh nguyên tố nguyên thủy.
Ei:
Không ai giỏi điều khiển loại sức mạnh này hơn Rồng Nguyên Tố, có được sự giúp đỡ của ngài Neuvillette đương nhiên là tốt nhất.
Paimon:
Chỉ là không ngờ Neuvillette lại thực sự đồng ý giúp đỡ...
Neuvillette:
Tuy hiện tại Fontaine chưa có nguy cơ từ Hóa Đất Thánh, nhưng nếu các quốc gia khác không thể vượt qua thí luyện thì chúng tôi cũng khó mà thoát khỏi.
Neuvillette:
Hơn nữa, mục đích của việc này cũng là để giúp đỡ đồng tộc của tôi, nên tôi sẵn lòng xem đây là thiện chí từ phía Inazuma.
Paimon:
Ei thật tinh tường, chọn ngay được hai người phù hợp nhất.
Ei:
Vậy thì không nên trì hoãn nữa. Mời hai vị ngồi xuống, để tôi giải thích cách vận hành của Shogun.
Ei:
Trong khoảng thời gian này, việc giám sát tiến triển của Hóa Đất Thánh sẽ giao cho mọi người. Nếu không có biến động lớn thì cứ tự mình xử lý là được.
Kamisato Ayato:
Rõ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Paimon:
Lúc mới nghe kế hoạch của Ei, tôi giật cả mình, không ngờ cô ấy lại sắp xếp chu đáo như vậy. Lẽ nào đây chính là khả năng kiểm soát cấp "Shogun" sao...
Paimon:
Có cô ấy và những trợ thủ lợi hại như vậy, việc cải tạo chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Chúng ta ra ngoài chờ thôi.
Đến Thiên Thủ Các tìm hiểu tiến độ nghiên cứu
Paimon:
Sao rồi sao rồi? Cải tạo có thuận lợi không?
Ei:
May nhờ có sự giúp đỡ của họ, hiện đã hoàn thành rồi. Giá trị đỉnh khi kiểm tra cao hơn giá trị lý thuyết ba mươi phần trăm, nhưng việc vận hành vẫn rất ổn định.
Xilonen:
Nếu không có ngài Neuvillette thì không biết làm thế nào để tạo ra điều kiện thử nghiệm này nữa... Oáp...
Paimon:
Vất vả rồi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi đấy.
Xilonen:
Vì thức khuya mà, hầu như không ngủ chút nào...
Neuvillette:
Xin lỗi, là do chúng tôi sơ suất. Mỗi khi vào trạng thái làm việc, tôi thường quên mất chuyện nghỉ ngơi, chớp mắt đã đến giờ ra tòa.
Xilonen:
Sự việc khẩn cấp như vậy, hơn nữa mọi người lại đang rất tập trung, tôi thấy mình không nên đột nhiên nói muốn đi ngủ, nghĩ bụng ráng thêm một lúc là được.
Xilonen:
Thất sách rồi... Đúng là không nên đọ thức khuya với họ...
Ei:
Chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp ổn thỏa, lần này thực sự vất vả cho cô rồi. Cô đã giúp đỡ rất nhiều đấy.
Ei:
Nơi nghỉ ngơi của ngài Neuvillette cũng vậy. Có nghe qua về sở thích của ngài nên tôi đã cho người đi chuẩn bị loại nước thượng hạng nhất rồi.
Neuvillette:
Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng lần này không cần đâu. Tôi cần phải nhanh chóng quay về Fontaine, còn rất nhiều việc phải xử lý.
Neuvillette:
Đợi sau khi vượt qua nguy cơ lần này, tôi sẽ lại đến Inazuma thăm Lôi Long mới sinh.
Ei:
Tôi hiểu rồi, vậy thì hẹn gặp lại lần sau.
Xilonen:
Cảm ơn, tôi cũng đi nghỉ ngơi trước đây. Mọi người cố lên nhé...
Ei:
Đi thôi, chúng ta đến Đảo Seirai.
Xuất phát đến Đảo Seirai
Kujou Sara:
Thưa đại nhân Shogun.
Ei:
Tình hình hiện tại thế nào?
Kujou Sara:
Hóa Đất Thánh đã xuất hiện trên Đảo Seirai, còn kéo theo một lượng lớn ma vật. Các binh sĩ đang ra sức đối phó.
Kujou Sara:
Bão sét trên đảo ngày càng dữ dội, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sấm xé rách bầu trời, giống như tiếng gầm phẫn nộ của loài chim dữ.
Kujou Sara:
Nghe nói đại nhân Shogun muốn đến nơi cao trên Đảo Seirai, tôi đã điều tra trước các tuyến đường khả thi rồi. Không biết đại nhân có muốn xuất phát ngay bây giờ không?
Ei:
Không, dọn sạch đám ma vật trước đã. Tiện thể thử xem cơ thể sau khi cải tạo có thích nghi được không.
Kujou Sara:
Được, mời đi lối này.
Paimon:
Chúng ta cũng đi thôi!
Nói chuyện với Ei
Ei:
Trạng thái khá ổn, không hổ danh là thợ thủ công tinh thông công nghệ Rồng Cổ.
Ei:
Có được sức mạnh này thì có thể đối mặt trực tiếp với bão sét nguyên thủy nhất rồi. Đi thôi, chúng ta đến nơi cao nhất của Seirai.
Ei:
Phía dưới tiếp tục giao cho cô trấn thủ.
Kujou Sara:
Tuân lệnh, đại nhân Shogun.
Thử giao tiếp với Lôi Long Vương đang rục rịch hành động
Raiden Ei đã giải phóng sức mạnh của Lôi Điểu khỏi phong ấn, xuất hiện cùng với nó còn có làn sóng ma vật do sức mạnh Nguyên Tố Lôi nguyên thủy đánh thức...
Paimon:
Đây, đây là?! Tôi không nhìn nhầm chứ...
Ei:
Đây đúng là dáng vẻ ban đầu của nó. Tôi có thể cảm nhận được sự oán hận và phẫn nộ vô tận trong sức mạnh nguyên tố Lôi nguyên thủy đang tuôn trào.
Paimon:
Ôi, tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ.
Paimon:
Ối, sao lại có Kairagi ở đây!?
Ei:
Là oán niệm trong Địa Mạch, hoặc ảnh hưởng từ Hóa Đất Thánh...
Ei:
Không sao, tôi đã sẵn sàng cho một trận ác chiến. Lui xuống đi, bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương.
Paimon:
Biết, biết rồi...
Tạm thời ổn định sức mạnh Nguyên Tố Lôi nguyên thủy
Raiden Ei đã thu phục sức mạnh của Lôi Điểu, đồng thời hấp thụ toàn bộ vào trong cơ thể của Shogun...
Paimon:
Thật nguy hiểm... Nhưng cuối cùng cũng thu phục được nó rồi. Ei thật lợi hại!
Nhà Lữ Hành:
Sao rồi, cảm giác thế nào?
Ei:
...
Ei:
Cuối cùng cũng yên lặng rồi.
Ei:
Sau khi hấp thu nó vào cơ thể, hình dáng của Lôi Điểu đã xuất hiện trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, liên tục giáng xuống sấm sét, cố sức thoát khỏi đó.
Ei:
Lại là một trận chiến nữa. Tôi cố gắng dùng thanh đao trong tay để truyền đạt rằng lần này tôi không có ác ý.
Paimon:
Thì ra cả hai còn đánh một trận ở trong đó nữa à.
Ei:
Tôi nghĩ, từ lúc nó chịu khuất phục cho đến khi hoàn toàn chấp nhận thiện ý của tôi thì vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài. Những trận chiến như vậy sẽ còn lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.
Ei:
Nhưng so với lần trồng Anh Đào Thần thì chuyện này chẳng đáng là gì.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như cô đang ép buộc nó nhỉ...
Ei:
Nghe thì giống, nhưng thực chất lại không giống. Tôi có giới hạn của riêng mình, và nó cũng vậy.
Ei:
Tôi luôn cho rằng chiến đấu có thể tôi luyện ý chí và tâm tính hơn bất kỳ lời nói nào. Sự hòa giải đạt được bằng giác ngộ như vậy, tuyệt đối không phải sự khuất phục do bạo lực gây ra.
Ei:
Hãy tin vào thanh đao trong tay tôi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu cô đã nói vậy thì...
Paimon:
Cũng đúng, nếu tôi không quen biết cô thì có lẽ cũng không thể hiểu được. Nhưng ai bảo cô là Raiden Ei chứ, đã không ít lần chứng minh bằng hành động thực tế đối với những chuyện kiểu này rồi...
Paimon:
Được rồi, nếu Lôi Điểu đã được giải phóng, vậy giờ nên đến Đảo Tsurumi để xử lý thí luyện của Đinh Trừng Phạt thôi.
Ei:
Ừm, ở Inazuma vẫn còn rất nhiều ma vật do hiện tượng Hóa Đất Thánh giải phóng ra, nhiều người cũng đang cần được giúp đỡ. Tất cả đều giao cho hai người nhé.
Ei:
Đảo Tsurumi để một mình tôi đi là được.
Paimon:
Không thành vấn đề, tôi tin vào thanh đao của cô!
Nhà Lữ Hành:
Chờ tin tốt của cô nhé.
Ei:
Ừm, hai người cũng phải chú ý an toàn đấy.
Hoàn thành Thí Luyện Chiếm Quyền
Tại Đảo Tsurumi, Ei tuyên bố: "Ta mang đến câu trả lời cho 'vĩnh hằng'", và một đao vung thẳng về phía Đinh Trừng Phạt...
movie
Quay về Thiên Thủ Các
Paimon:
Tôi nói là tin vào thanh đao của cô, nhưng không ngờ cô thật sự dùng đao để chém thật!
Ei:
Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải đối thoại với Thiên Lý. Sức mạnh mà tôi sử dụng cũng đã chứng minh rằng tôi đã lĩnh hội được gợi ý của nó.
Ei:
Nhát đao đó vừa có sức mạnh của tôi, vừa ẩn chứa sức mạnh Nguyên Tố Lôi nguyên thủy, phù văn hẳn đã cảm nhận được những điều này nên mới biến mất.
Kamisato Ayato:
Phán quyết của đại nhân Shogun vốn luôn nổi tiếng với sự dứt khoát và quyết đoán.
Kujou Kamaji:
Không ngờ tôi cũng có cơ hội được chứng kiến nhát đao sánh ngang với nhát đao ở Hẻm Núi Musoujin...!
Paimon:
Rốt cuộc là anh đang kích động hay đang sợ hãi vậy hả?
Kujou Kamaji:
So với lúc đó thì chắc chắn là kính sợ nhiều hơn rồi...
Hiiragi Chisato:
Với tinh thần võ thuật, sức mạnh chưa bao giờ là điều cốt lõi. Tôi cũng cảm nhận được rằng đại nhân Shogun tin tưởng điều này một cách tuyệt đối.
Sangonomiya Kokomi:
Chúng tôi đều quen với cách làm việc của Raiden Shogun nên không bất ngờ với kết quả thí luyện. Nhưng không ngờ trong mắt của khách quý ngoại quốc thì điều này dường như cũng không đáng ngạc nhiên.
Xilonen:
Nói sao nhỉ? Ừm, đúng là khá khoa trương, chỉ là phong cách của vị thần ở chỗ chúng tôi cũng tương tự như vậy.
Paimon:
Đúng vậy, tuy hai người không giống nhau chút nào, nhưng lần nào Mavuika cũng tạo ra những động tĩnh lớn.
Yae Miko:
Tóm lại, thí luyện đã được hóa giải, tình hình đang phát triển theo hướng tích cực. Điều này nhờ vào nỗ lực của tất cả những người có mặt ở đây, cũng như toàn thể người dân Inazuma.
Yae Miko:
Có lẽ người buồn bã đau lòng nhất chính là các tác giả vốn quen trễ bản thảo của Nhà Xuất Bản Yae, bởi hạn nộp bản thảo tiếp theo vẫn sẽ đến đúng giờ, haha.
Paimon:
À ừm, chuyện này thì không biết có nên thấy tội nghiệp hay không nữa...
Ei:
Trước mắt còn rất nhiều vấn đề cần xử lý, tuyệt đối không được lơ là. Tôi cũng không làm mất thời gian thêm nữa, mong các vị hãy truyền tin tốt này đi.
Ei:
Tôi nghĩ, sự hủy diệt do Thiên Lý giáng xuống hẳn sẽ không kết thúc một cách dễ dàng và thuận lợi như vậy.
Ei:
Hy vọng tâm trí và lưỡi đao của chúng ta vẫn đứng vững trước thử thách.
Bạn quyết định đến Sumeru, vừa giúp đỡ người dân địa phương chống lại Hóa Đất Thánh, vừa tìm hiểu về tình hình Thí Luyện Chiếm Quyền.
Đến Thành Sumeru
Tighnari:
Tôi biết rồi, lần này thật sự đã làm phiền cô rồi.
Nilou:
Không cần khách sáo như vậy, sau chuyện đó Giáo Viện luôn ủng hộ các buổi biểu diễn của Nhà Hát Zubayr. Gặp tình huống như bây giờ, chúng tôi cũng nên góp một phần sức lực.
Paimon:
Nhìn kìa, là Tighnari và Nilou. Này, xin chào!
Nilou:
Ồ, là Nhà Lữ Hành và Paimon! Chào mừng chào mừng, bất ngờ quá, lâu rồi không gặp nhỉ.
Tighnari:
Lại gặp nhau rồi, không ngờ hai người lại đến Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
Hai người đang bàn chuyện gì vậy?
Tighnari:
Vì hướng lan rộng của Hóa Đất Thánh rất khó dự đoán chính xác, cộng thêm ma vật chạy loạn khắp nơi, nên Giáo Viện định tập trung mọi người lại để sơ tán đến nơi an toàn.
Tighnari:
Ngài Sheikh Zubayr sẵn lòng cung cấp địa điểm, hiện tại nhà hát đã tập trung rất nhiều người, khung cảnh có hơi lộn xộn một chút.
Nilou:
Không sao đâu. Đột ngột chuyển sang một nơi ở mới, có người không quen là chuyện bình thường, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa thì sẽ không có vấn đề gì.
Tighnari:
May mà có người kiên nhẫn như cô, mọi thứ mới có thể trở nên ngăn nắp trật tự như vậy.
Tighnari:
Phía Giáo Viện... hay nên nói là Học Phái Amurta cũng đang cân nhắc vấn đề sơ tán, dự định di dời một phần tiêu bản thực vật từ Pardis Dhyai đến đây.
Tighnari:
Nhưng Giáo Viện giờ không còn chỗ để trồng nữa, tôi chỉ có thể đi khắp nơi tìm xem có chỗ nào khác không. Nhưng tôi không kỳ vọng nhiều lắm...
Nilou:
Hihi, vậy không phải đã giải quyết xong rồi sao. Những loài thực vật không cần phơi nắng tôi sẽ đặt bên trong, sắp xếp một chút là thành đồ trang trí đẹp mắt, mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy vui hơn.
Nilou:
Còn những loài cần ánh nắng, tôi sẽ dùng xe hoa mọi người tặng để đẩy ra ngoài, anh Zubayr và mọi người cũng sẽ giúp đỡ.
Tighnari:
Vô cùng cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của mọi người.
Paimon:
Hiểu rồi, những gì đang làm bây giờ đều là phòng ngừa từ trước! Nhưng hình như cột sáng đó ở sa mạc nhỉ? Cách rừng mưa cũng khá xa...
Tighnari:
Đúng vậy, nhưng tốc độ lan rộng của Hóa Đất Thánh rất thất thường, quỹ đạo cũng khó xác định. Nếu đợi đến khi sự việc xảy ra rồi mới xử lý thì đã muộn rồi.
Tighnari:
Tôi nghe nói Dehya đã đến sa mạc tập hợp lính đánh thuê để đối phó với ma vật do Hóa Đất Thánh giải phóng ra, chi viện của Lữ Đoàn 30 cũng đã xuất phát.
Nilou:
Ừm, họ cũng đang đưa người từ sa mạc đến đây. Đợi khi người đông thêm thì e là nơi này sẽ không đủ chỗ nữa.
Paimon:
Đúng vậy, Thành Sumeru có thể sẽ trở nên rất chật chội... Hmm, chẳng lẽ đây cũng là lý do phải di dời thực vật ở Pardis Dhyai sao?
Tighnari:
Đúng vậy, Học Phái Amurta muốn tận dụng nơi đó một cách hiệu quả. Paimon nhạy bén hơn nhiều rồi đấy, sự tiến bộ trong thời gian này thật đáng mừng.
Paimon:
Hihi, mỗi lần gặp là tôi lại tiến bộ thêm một bậc đó! Nên hãy nhìn tôi bằng con mắt khác đi!
Tighnari:
Nhờ có sự giúp đỡ của các hiền giả, cộng thêm mấy vị Ma Thần đến từ sa mạc cũng đưa ra một số kiến nghị, nên nhìn chung mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Tighnari:
Nhưng Thảo Thần đại nhân có vẻ đang băn khoăn về một chuyện khác, cô ấy từng hỏi tôi có nghe thấy âm thanh gì không.
Paimon:
Âm thanh?
Nilou:
Đúng vậy, cô ấy đã hỏi rất nhiều người về vấn đề này... Thật đáng tiếc, có vẻ đó là thứ âm thanh chỉ mình cô ấy mới nghe được.
Nilou:
Theo lời mô tả của cô ấy, âm thanh đó khác với âm thanh của động thực vật trong tự nhiên. Nó dường như có quy luật riêng, giống như ngôn ngữ, nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu được...
Tighnari:
Chúng tôi cũng rất muốn giúp, nhưng tiền đề là chúng tôi cũng phải nghe thấy loại âm thanh đó mới được.
Paimon:
Ấy, không phải Nhà Lữ Hành luôn phát hiện ra những chuyện kỳ quái đó sao? Hay là thử xem!
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Thành Sumeru quen thuộc, tiếng gió thưa thớt, lá cây xào xạc, Đại Khu Bazaar ồn ào náo nhiệt, niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn nhau...)
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như, thật sự không nghe thấy gì...
Tighnari:
Thật đáng tiếc. Nhưng đã đến đây rồi thì hãy đi gặp Thảo Thần đại nhân đi, có lẽ cô ấy sẽ mô tả rõ ràng hơn.
Paimon:
Chúng tôi vốn cũng đang có ý đó đấy... À, đúng rồi, Collei dạo này thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?
Tighnari:
Collei đã hồi phục rồi. Chính vì trạng thái rất tốt nên tôi mới yên tâm giao Rừng Avidya cho em ấy, rồi đến Thành Sumeru để xử lý công việc của Giáo Viện.
Tighnari:
Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, Collei luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, lát nữa tôi định quay về xem tình hình của em ấy thế nào.
Paimon:
Ra là vậy, tốt quá rồi, phiền anh chuyển lời hỏi thăm của chúng tôi đến Collei nhé! Chúng tôi đi gặp Nahida trước đã.
Nilou:
Mọi người cùng cố gắng, hy vọng lần này cũng sẽ bình an vô sự.
Nhà Lữ Hành:
(Những người bình thường như nhóm của Nilou chắc chỉ biết đến hiện tượng Hóa Đất Thánh, mà không hề hay biết ngày tận thế đã cận kề...)
Nhà Lữ Hành:
(...Chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.)
Đến Thánh Địa Surasthana gặp Nahida
Naphis:
Vấn đề lớn nhất hiện tại là các khu vực đã bị Hóa Đất Thánh đều cực kỳ nguy hiểm, người bình thường không thể đến gần, mà không lấy được mẫu thì không thể làm thí nghiệm.
Thoth:
Lạc quan quá rồi đấy. Thứ này có đủ điều kiện để thí nghiệm hay không còn chưa chắc, vấn đề là định dùng gì để chứa nó? Hộp hay bình?
Thoth:
Chỉ cần sơ sẩy một chút là nó sẽ đốt thủng vật chứa, rồi nhỏ xuống rễ của cây đại thụ này.
Naphis:
Không hổ danh là Ma Thần mà Al-Ahmar từng trọng dụng, kinh nghiệm thật phong phú.
Thoth:
Đây gọi là ý thức rủi ro! Còn liệu có sẵn sàng gánh chịu rủi ro để hành động hay không, thì lại là chuyện khác.
Paimon:
Những cuộc nói chuyện như vậy cũng hiếm thấy đấy. Xin chào mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Nahida:
Ah... Không ngờ hai người lại đến đây.
Thoth:
Lại gặp nhau nữa rồi. Cứ cảm thấy mỗi lần gặp mấy người là mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng đấy.
Naphis:
Nói như vậy thì phiến diện quá, là do những lần chúng tôi cùng nhau ăn mừng lễ hội thì ngài đều bỏ lỡ mất thôi.
Nahida:
...Như các vị thấy đó, dù nguy cơ đang cận kề nhưng mọi người vẫn tràn đầy năng lượng như Nấm Nhảy bị nhiễm điện vậy.
Nahida:
Về khoản "kinh nghiệm phong phú" thì tôi đồng ý với lời của hai vị, Sumeru lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ vô cùng nghiêm trọng rồi.
Paimon:
Haiz, loại kinh nghiệm này thì không cần nhiều đâu. Sao Sumeru cứ luôn gặp phải những chuyện như vậy chứ?
Nahida:
Thì ra là chuyện này. Đúng vậy, nó và cột sáng ở phía xa gần như xuất hiện cùng lúc, thậm chí đến bây giờ nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Nahida:
Tiếc là nó rất yếu, chỉ có tôi mới nghe được âm thanh này... Chắc mọi người cũng không nghe thấy đâu nhỉ?
Paimon:
Ừm, rất tiếc, nhưng đúng là vậy.
Nahida:
Nếu chỉ là ảnh hưởng liên đới do Hóa Đất Thánh gây ra thì tôi đã không để tâm đến vậy, nhưng thứ âm thanh đó nghe rất giống một loại ngôn ngữ chưa được biết đến.
Nahida:
Nếu thực sự có thể hiểu được âm thanh đó, liệu có phải sẽ nhận được một số gợi ý nào đó không?
Thoth:
Tuy không muốn làm mất hứng, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa kiểm chứng liệu đây có phải chỉ là ảo giác không. Ai cũng biết ảo giác của vua là nhiều đến mức nào rồi.
Naphis:
Tuy không thể phản bác, nhưng việc lấy Al-Ahmar ra so sánh với Tiểu Vương Kusanali cứ thấy có chút hoang đường ấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã từng đến gần Đinh Trừng Phạt chưa?
Nahida:
Vẫn chưa. Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thành Sumeru còn rất nhiều việc cần giải quyết. Tôi định sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở đây rồi mới qua đó xem tình hình.
Nahida:
Ý cậu là, nếu đến gần cột sáng thì âm thanh có thể sẽ lớn hơn sao?
Paimon:
Cũng có lý. Giả sử đó là một loại tín hiệu phát ra từ Đinh Trừng Phạt thì Thành Sumeru vẫn còn hơi xa, người không nhạy cảm không nghe thấy cũng bình thường.
Paimon:
Ừm, nhưng ở đó có cơn lốc xoáy khổng lồ, chúng ta cũng khó mà đến gần...
Nahida:
Đáng để thử một lần. Tình hình thế nào thì phải đến nơi mới biết được. Nhưng mà, phía Giáo Viện...
Naphis:
Không sao, cứ giao cho chúng tôi. Thứ liên quan đến vận mệnh của cả Teyvat lúc này vẫn là "thí luyện" đó.
Thoth:
Đúng vậy, chúng ta đều hiểu, đừng đối địch với kẻ trên trời kia. Nếu nó muốn gì thì mau thực hiện, mau chóng đáp ứng... Đó mới là đạo vua tôi.
Paimon:
Nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy, thôi bỏ đi...
Nahida:
Cảm ơn các vị đã sẵn lòng giúp đỡ, đã vậy thì tôi lập tức xuất phát. Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đi cùng với tôi nhé.
Nahida:
Tôi cần người giúp ghi lại những gì nghe được. Hơn nữa, với thể chất đặc biệt của Nhà Lữ Hành, đến gần rồi biết đâu cũng có thể nghe thấy được gì đó.
Paimon:
Được, vậy đi thôi, đến sa mạc nào.
Cùng Nahida đến gần Đinh Trừng Phạt
Paimon:
Cảm thấy chỗ này gần như là cực hạn rồi. Thế nào, có nghe thấy không?
Nhà Lữ Hành:
(Cát vàng ngập trời, gió dữ không ngừng, cả thế giới như bị vặn xoắn vào nhau, giống một chiếc khăn bị vắt kiệt nước vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi... cũng nghe thấy gì đó!
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng nghe thấy sao? Vậy chứng tỏ không phải ảo giác, chắc chắn có bí mật gì đó! Có thể nói rõ hơn không, là âm thanh gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Không nói rõ được. Nó không giống âm thanh mà con người có thể phát ra, khác hẳn với bất kỳ âm thanh nào tôi từng nghe.
Nahida:
Không sao, không cần phát ra âm thanh, tôi có thể "nhìn thấy".
Nahida:
Thì ra là vậy, quả nhiên giống hệt như những gì tôi nghe được.
Nahida:
Nhìn thấy được thì tiện hơn nhiều. Chờ một chút, để tôi ghi lại đã.
Paimon:
Ghi lại, âm thanh?
Nahida:
Ừm, bản chất của âm thanh chính là dao động. Nhưng đằng sau loại âm thanh này có thứ gì đó giống như ma pháp, khiến chỉ rất ít người có thể nghe được.
Nahida:
Tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được, vì vậy tôi có thể dùng cách phác họa dao động... và một số tính toán... để ghi lại nó.
Nahida cố gắng phác thảo những hình vẽ và công thức phức tạp lên giấy, trong đó chứa rất nhiều ký hiệu khó hiểu...
Nahida:
Xong rồi, đây hẳn là toàn bộ diện mạo của nó.
Nahida:
Không còn cách nào khác, quá trình ghi chép lại nó vốn đã là một dạng "giải mã". Hiện nó vẫn đang ở trạng thái trung gian chưa hoàn chỉnh...
Nahida:
Nhưng tiếp theo tôi cũng không biết phải tiếp tục giải mã như thế nào, chúng ta cần "chìa khóa".
Paimon:
Vốn dĩ tôi tưởng chỉ là một dạng âm thanh, mà Sumeru có nhiều học giả thông thái như vậy, chắc chắn có thể giải quyết một cách dễ dàng... Giờ thì tôi không dám nói vậy nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy nó.
Nahida:
Ừm, đây chính là thu hoạch quan trọng. Chúng ta quay về trước đi, thông báo tiến triển này cho mọi người.
Sau khi trở về Thành Sumeru, mọi người bắt đầu phân tích bản ghi chép đang trong trạng thái trung gian này. Rất nhanh đã có phát hiện mới...
Thoth:
Thứ này, sao nhìn quen thế nhỉ... Lão Dê, có thấy nó giống thứ mà vua của chúng ta trước đây hay mày mò không?
Heryshaf:
Khó nói lắm.
Thoth:
Vậy đừng nói nữa, biết thế không thèm hỏi.
Naphis:
Nếu tín hiệu âm thanh phức tạp này không phải do Hóa Đất Thánh giải phóng ra, mà là mật mã phát ra từ Đinh Trừng Phạt thì quả thực có lý.
Thoth:
Đúng vậy. Nếu chưa từng nghiên cứu cái đinh đó, thì chỉ dựa vào trí tuệ của vua cũng không thể tạo ra kiệt tác tinh xảo như Aaru, hay xa hơn là Cõi Mộng Hoàng Kim.
Thoth:
Tuy chúng ta cũng không hiểu ngôn ngữ này, mà chỉ có thể tự tạo ra một cách diễn đạt riêng, nhưng phần nền tảng có rất nhiều thứ tương tự.
Paimon:
Nếu vậy liệu Aaru có thể giúp được gì không? Giờ nó đã thay thế Cây Thế Giới trở thành trung tâm trí tuệ mới, biết đâu trong đó sẽ có manh mối?
Nahida:
Cho dù không tra được tri thức có sẵn, nhưng nếu công nghệ tạo ra Aaru và thông tin ẩn giấu trong loại âm thanh này có cùng nguồn gốc, thì vẫn có cách để đối chiếu và khớp chúng với nhau.
Nahida:
Chỉ là với những manh mối hiện có, quá trình này sẽ đòi hỏi một lượng tính toán khổng lồ. Tôi nghĩ chỉ có năng lực tính toán của Aaru mới làm được.
Thoth:
Không ngờ lại là món đồ cũ phát huy tác dụng. Ây da, Sumeru mà không có vua thì phải làm sao đây.
Heryshaf:
Khó nói lắm. Còn khó nói hơn cả lúc trước.
Thoth:
Anh... anh cố tình gây sự đúng không?
Paimon:
Haiz, thôi kệ họ đi, chúng ta xuất phát thôi. Lại phải quay về sa mạc rồi, xa quá...
Đến sử dụng sức mạnh của Aaru
Nahida:
Không ngờ lại quay về đây nhanh như vậy, cũng không ngờ lại phải đối mặt với một nguy cơ lớn đến thế...
Paimon:
Yên tâm, lần này cũng sẽ bình an vô sự thôi! Không gì làm khó được trí tuệ!
Nahida:
Haha, cảm ơn Paimon đã động viên nhé. Giờ thì để Aaru thử giải mã thông tin này xem, có thể sẽ cần chút thời gian...
Nahida:
Đây là?
Nhà Lữ Hành:
Có kết quả rồi à?
Nahida:
Giống như đề thi của Học Viện Kshahrewar vậy, giải được một nửa thì lại xuất hiện cấu trúc phân nhánh cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng những phân nhánh đó lại được thu hồi một cách gọn gàng...
Nahida:
Cuối cùng tất cả hội tụ về chỗ tôi, trở thành một đáp án cô đọng... "Giấc mơ".
Paimon:
Giấc mơ? Đó chẳng phải là quyền năng của cô sao?
Nahida:
Hmm, thì ra là vậy...
Nahida:
Vậy thì hãy cùng xem tín hiệu này muốn cho chúng ta biết điều gì trong giấc mơ nhé, hai người đã sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Ý là sao... Thôi bỏ đi, dù không hiểu nhưng tôi cứ đi theo là được, xuất phát nào!
Nói chuyện với hóa thân của Nahida, nắm rõ tình hình hiện tại
Paimon:
Đây là, sa mạc? Hả, cột sáng ở đằng kia, nhưng lốc xoáy đâu rồi? Lốc xoáy đi đâu rồi?
Paimon:
Nahida... Ối, cô đâu rồi?
Nahida:
Ở đây.
Paimon:
Woa, sao cô lại... Khoan! Lâu rồi không gặp, chú thỏ con đáng yêu này đúng là lâu lắm không gặp rồi.
Nahida:
Vì Trạm Cuối Akasha đã tắt rồi mà. Tôi phải ở bên ngoài giúp mọi người duy trì giấc mơ. Sau khi thi triển quyền năng, âm thanh mà tôi có thể nghe thấy đã thay đổi.
Nahida:
Tôi phải tập trung tinh thần giải mật mã mới, không thể cùng hai người vào trong giấc mơ, nên chỉ có thể dựa vào nó để duy trì liên lạc giữa chúng ta.
Paimon:
Được rồi, dù sao cũng rất vui khi được gặp lại nó. Vậy bây giờ tình hình thế nào?
Nahida:
Nội dung thí luyện là cần phải hiểu được mệnh đề "trí tuệ", đồng thời tiến vào bên trong Đinh Trừng Phạt.
Nahida:
Trong giấc mơ, con đường này đã xuất hiện trước mắt chúng ta.
Paimon:
Ah, thì ra là vậy. Trong mơ có thể bỏ qua mấy thứ phiền phức như lốc xoáy hay Hóa Đất Thánh rồi! Chà, không ngờ lại giải quyết theo cách này...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chắc là sẽ không thuận lợi như vậy nhỉ?
Nahida:
Ừm, cùng nhau đối mặt với thử thách này nhé.
Thử đến gần Đinh Trừng Phạt
Paimon:
Đây là đâu? Sao chúng ta lại vào đây được? Thật kỳ lạ...
Paimon:
Nhà Lữ Hành nhìn kìa, thứ được vẽ ở đây có phải rất quen thuộc không?
Nahida:
Đinh Trừng Phạt đã phát ra mật mã mới, yêu cầu chúng ta nhìn lại những hành vi trong quá khứ.
Nahida:
Câu hỏi trước mắt chính là suy nghĩ xem "đánh bại Shouki no Kami" có phải là cách duy nhất để giải quyết trận hỗn loạn đó hay không.
Paimon:
Hả, lúc đó chúng ta còn làm gì được sao? Đâu thể cứ mặc kệ như vậy?
Nahida:
Shouki no Kami được vẽ ở đây vẫn chưa khởi động, phần khuyết ở trung tâm tượng trưng cho những khả năng vô hạn.
Nahida:
Chẳng hạn, nếu chúng ta phát hiện kế hoạch tạo ra Shouki no Kami từ sớm, biết đâu có thể đoạt lấy sức mạnh này để sử dụng cho mục đích của mình.
Nahida:
Hoặc nếu nhận thức rõ về những rủi ro, thử tìm cách phá hủy Gnosis Lôi?
Nahida:
Còn có một lựa chọn điên rồ hơn... Hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Shouki no Kami, đồng thời truyền cả sức mạnh của Gnosis Thảo vào trong đó.
Paimon:
Chuyện, chuyện này... tôi chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy...
Paimon:
Lẽ nào, thứ giống như mảnh ghép trước mắt này, là tượng trưng cho những lựa chọn mà cô vừa nói sao?
Nahida:
Ừm, đây là một vài khả năng mà mật mã cho tôi thấy. Một khi đặt mảnh ghép vào, giấc mơ sẽ tự động bắt đầu mô phỏng.
Nahida:
Theo tôi thấy, những phương án giải quyết này đều có mặt phiến diện, nhưng tóm lại cứ thử trước xem sao.
Chọn mảnh ghép chính xác và đặt vào chỗ trống
Trong giấc mơ do Nahida tạo ra, chúng ta đã xem xét lại những lựa chọn trong quá khứ khi đối phó với Shouki no Kami.
Paimon:
Thoạt nhìn chúng ta có rất nhiều lựa chọn, nhưng chẳng có lựa chọn nào thực sự khả thi.
Nahida:
Haha, tôi cũng thấy vậy.
Nahida:
Muốn chiến thắng nó, một trong những điều kiện không thể thiếu chính là tổng hợp trí tuệ của toàn Sumeru.
Nahida:
Có thể làm được điều này không phải ngẫu nhiên, mà là nhờ chúng ta luôn lựa chọn đứng về phía người dân.
Paimon:
Hả, đây là... Hũ Tri Thức!
Paimon:
Đúng vậy. Nhờ có trí tuệ của họ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu thu thập được thông qua giấc mơ, chúng ta mới chiến thắng được "thần giả" đó.
Quan sát không gian mới
Paimon:
Sao lại đổi chỗ nữa rồi? Nơi này là... bên trong cơ thể Apep, là nơi của Trái Tim Ốc Đảo.
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi chỉ thấy một mảnh ghép.
Paimon:
Là mồi lửa đúng không? Nhưng lần này không chỉ có một chỗ có thể đặt mảnh ghép vào.
Nahida:
Hình thức của câu đố đã bị đảo ngược, nhưng logic thì vẫn tương tự... Nói cách khác, đáp án chính xác cũng có thể đã bị che giấu.
Paimon:
Hmm, chẳng lẽ Đinh Trừng Phạt này cố tình làm khó chúng ta à?
Đặt mảnh ghép vào chỗ trống chính xác
Trong giấc mơ do Nahida tạo ra, chúng ta đã xem xét lại cách sử dụng "Mồi Lửa" trước đây.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Chúng, chúng ta lại quay về rồi sao? Chuyện gì vậy, không hiểu gì hết...
Paimon:
Rời khỏi nơi đó, ít nhất cũng chứng tỏ chúng ta đã chọn đúng rồi phải không?
Paimon:
Waaaaaah... Lật ngược rồi, lật ngược rồi! Nhà Lữ Hành, cẩn thận!
Dùng Gnosis Hỏa thử ngăn chặn sự lan rộng của ô nhiễm
Trong giấc mơ do Nahida tạo ra, chúng ta đã xem xét lại lựa chọn "thiêu rụi Cây Thế Giới" trong quá khứ.
Nói chuyện với Gương Ánh Sáng
Nahida:
(Đây hẳn là bên trong Đinh Trừng Phạt. Nhưng ngay khi bước vào, Nhà Lữ Hành và Paimon đều biến mất.)
Nahida:
(Lẽ nào thí luyện có quy tắc phải một mình gặp Thiên Lý sao?)
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện mục tiêu bên ngoài tiến vào khu vực xử lý.
Gương Ánh Sáng:
Thí luyện đang diễn ra. Liên quan đến mệnh đề "trí tuệ", xin hãy đưa ra cách lý giải của mình.
Nahida:
Vấn đề này đã được thảo luận vô số lần trong suốt lịch sử phát triển của Sumeru, cũng từng có không ít những cuộc tranh luận gay gắt.
Nahida:
Từ trước đến nay, ta vẫn luôn tin vào một điều.
Nahida:
"Vũ đạo của mọi người chứa đựng mọi thứ của vũ trụ. Sinh mệnh luôn luôn là mục đích, còn trí tuệ mới là phương thức."
Gương Ánh Sáng:
...
Nahida:
Nhưng điều dẫn dắt ta bước vào nơi này không phải là niềm tin ấy, mà là những lần lựa chọn được sinh ra từ niềm tin ấy.
Nahida:
Vì vậy, câu trả lời mà ta muốn bổ sung thêm là...
Nahida:
"Trí tuệ" không có đáp án, bởi bản chất của trí tuệ chính là sự bất đồng trong quan điểm, cũng như những bất đồng trong cách chúng ta nhìn nhận Teyvat... Bất đồng giữa ngươi và ta.
Paimon:
Huhu, chúng ta rơi xuống chỗ nào thế này... Nhà Lữ Hành vẫn ổn chứ, có bị thương không?
Paimon:
Đúng nhỉ, thỏ con biến đâu mất rồi, hình như lúc ngã đã không còn thấy nữa.
Paimon:
Đây, đây lại là chỗ nào vậy? Thứ đó hình như là Gương Ánh Sáng mà chúng ta từng thấy ở Thần Điện Không Gian sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhà Lữ Hành:
(Sau khi xuyên qua các không gian khác nhau, mình đã hoàn toàn mất đi khả năng xác định phương hướng. Nhưng nơi này lại có thứ liên quan đến Thiên Lý, chẳng lẽ...)
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng vẫn vào được bên trong Đinh Trừng Phạt sao? Mình cần phải đối mặt với Thí Luyện Chiếm Quyền này ư?)
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện mục tiêu bên ngoài tiến vào khu vực xử lý.
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện... Lỗi... Lỗi...
Gương Ánh Sáng:
Mục tiêu ngoài dự kiến tiến vào khu vực xử lý. Thử kết nối cơ sở dữ liệu trung tâm...
Gương Ánh Sáng:
Cơ sở dữ liệu trung tâm không phản hồi... Thử lại... Cơ sở dữ liệu trung tâm không phản hồi...
Paimon:
Nó sao vậy? Hình như nó gặp trục trặc gì đó...
Paimon:
Ờm, chẳng lẽ lúc tôi rơi xuống đã đập trúng nên làm nó bị hỏng sao?!
Gương Ánh Sáng:
Khởi động phương án thiết lập sẵn. Đang tải, vui lòng chờ...
Gương Ánh Sáng:
Chào... Chào...
Paimon:
Chào? Chào gì cơ?
Gương Ánh Sáng:
Chào, chào...
Gương Ánh Sáng:
Chào mừng... đến với... thế giới...
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Một ký hiệu đã biến mất, chứng tỏ chúng ta đã vượt qua thí luyện rồi đúng không? Nahida thật lợi hại.
Nahida:
Ừm, về vấn đề này Thiên Lý cũng không làm khó tôi. Quá trình chúng ta đi đến Đinh Trừng Phạt, chính là gợi ý mà nó dành cho chúng ta.
Nahida:
Bất đồng... Chúng ta đã trải qua quá nhiều bất đồng, cuối cùng mới đến được đây.
Nahida:
Đúng hay sai không phải mệnh đề quan trọng nhất, quan trọng là sinh mệnh vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn tươi đẹp.
Nahida:
Tôi chỉ miêu tả lại dáng vẻ của "trí tuệ" trong lòng mình mà thôi.
Paimon:
Thì ra là vậy. Được rồi, chỉ cần giải quyết xong thí luyện là tốt rồi.
Nahida:
Hai người không gặp nguy hiểm, cũng không bị làm khó, thật tốt quá.
Nahida:
Sau khi hoàn thành thí luyện, tôi vẫn không tìm thấy tung tích của hai người, thậm chí còn không chắc liệu giấc mơ của chúng ta có còn kết nối với nhau hay không.
Nahida:
Cho nên tôi đành quyết định kết thúc giấc mơ của mình trước, trở về hiện thực để điều tra tình hình của hai người. May mà hai người cũng vì giấc mơ bị gián đoạn mà tỉnh lại.
Paimon:
Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cô. Giờ nghe mô tả của cô, tôi có thể chắc chắn lúc đó chúng ta ở cùng một nơi.
Nahida:
Có thể nguyên lý không gian bên trong Đinh Trừng Phạt khác với bên ngoài, cho dù chúng ta ở cùng một không gian thì cũng có thể không nhìn thấy nhau.
Nahida:
Tôi nghĩ, đây là cơ chế được thiết kế để ngăn người tham gia thí luyện gian lận.
Paimon:
Nó thận trọng đến vậy sao? Rõ ràng đã thiết kế một cơ chế nghe có vẻ rất phức tạp, nhưng rốt cuộc cái Gương Ánh Sáng đó nói chuyện còn không xong, không biết bị làm sao nữa.
Paimon:
Có lẽ vậy. Nhưng tình huống bất ngờ đó là gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ cần không phải thần linh bước vào thì sẽ như vậy sao?
Paimon:
Thôi không nghĩ ra, bỏ qua vậy. Tôi đoán sau này vẫn còn cơ hội gặp nó, đến lúc đó rồi tính sau.
Nahida:
Thì ra tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người sao? Xin lỗi, vì tôi thực sự có chút lo lắng.
Paimon:
Không sao không sao, cô đã làm đúng, chắc nó cũng chẳng nói thêm được gì nữa đâu.
Paimon:
Tóm lại, giải quyết xong thí luyện mới là điều quan trọng nhất, hihi.
Nahida:
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tuy thời gian mạo hiểm lần này rất ngắn, nhưng tôi lại nhớ đến những chuyện mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.
Nahida:
Vào lúc Sumeru gặp nguy nan, dường như mọi người luôn xuất hiện bên cạnh tôi.
Nahida:
...Ừm, cảm ơn.
Nahida:
Đây là một giấc mơ ngắn ngủi, nhưng lại giống như một giấc mơ rất dài.
Bạn quyết định đến Natlan, vừa giúp đỡ người dân địa phương chống lại Hóa Đất Thánh, vừa tìm hiểu về tình hình Thí Luyện Chiếm Quyền.
Đến Đấu Trường Lửa Thánh
Furina:
Cảm ơn em nhé, em còn cất công đưa mọi người đến đây nữa.
Kachina:
Không có gì đâu ạ, mọi người đừng khách sáo. Em cũng tiện đường đến Đấu Trường Lửa Thánh thôi.
Kachina:
Hơn nữa trông ai nấy cũng đều không được khỏe cho lắm. Đi xa như vậy, chắc mọi người đều mệt cả rồi, hay là để Toto giúp một tay nhé, hihi.
Ineffa:
Cảm ơn đã hỗ trợ. Về lý thuyết, từ Nod-Krai trở về Natlan nên đi theo hướng Hội Hoa Vũ, nhưng do đông người, tuyến đường an toàn hơn sẽ là lựa chọn ưu tiên.
Ineffa:
Vì vậy nên mọi người đã đi đường vòng, may mà cư dân Con Của Tiếng Vang đều rất nhiệt tình.
Furina:
Không ngờ Natlan lại có con thú lớn như vậy. Lúc mới thấy Toto tôi còn giật cả mình, ai ngờ nó lại hiền lành đến thế.
Furina:
Hơn nữa sức lực cũng rất khỏe, vậy mà có thể cõng tất cả mọi người trên lưng.
Kachina:
Nó thích nhất là làm những việc như vậy, với nó thì đây cũng là một cách thể hiện. Dạo trước nó bị thương giờ mới khỏe lại, đúng lúc đang rất muốn trổ tài.
Ineffa:
Theo sắp xếp trước đó, chỉ cần đến Phòng Quản Lý đăng ký là có thể... Chờ một chút, phát hiện phản ứng sinh học quen thuộc.
Paimon:
Này... Không ngờ lại là những gương mặt quen thuộc, thật bất ngờ!
Kachina:
Sư phụ! Không ngờ anh chị lại đến đây...
Furina:
Sư, sư phụ? Thì ra mọi người cũng quen biết nhau sao?
Kachina:
Đúng vậy, lúc anh chị ấy vừa đến Natlan thì bọn em đã gặp nhau rồi. Sau đó em vẫn luôn học hỏi anh Nhà Lữ Hành và đã tiến bộ rất nhiều!
Paimon:
Hihi, Kachina thật sự rất nhiệt tình, vừa đến Natlan đã gặp được em ấy đúng là quá tốt.
Ineffa:
Sau đó, khi ở đây họ còn giúp đỡ tôi, chúng tôi đã cùng nhau đến Nod-Krai.
Furina:
Ra là vậy, chẳng trách mọi người lại ngạc nhiên đến thế. Đúng là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
Paimon:
Ơ, vậy tại sao Furina lại ở đây?
Furina:
Chuyện này nói ra thì dài lắm... Haiz, cũng là vì cột sáng trước mắt này.
Nhà Lữ Hành:
Fontaine hẳn là không có Đinh Trừng Phạt mới đúng chứ?
Furina:
Đúng vậy, chính vì Fontaine tạm thời chưa bị đe dọa, nên người dân từ rất nhiều quốc gia đều muốn đến Fontaine để lánh nạn.
Furina:
Dù tạm thời có thể sắp xếp cho nhóm người này ở lại Đại Sảnh Fontaine, nhưng ai cũng có thể đoán được người đến Fontaine sẽ ngày càng nhiều...
Ineffa:
Về lý thuyết, Nod-Krai cũng là một trong những nơi lánh nạn lý tưởng, nhưng khi xét tổng hợp nhiều yếu tố như địa lý, chính trị, an ninh, thì sức hấp dẫn của nó kém xa Fontaine.
Furina:
Ừm, dù có tiếp nhận người lánh nạn, thì Nod-Krai hẳn sẽ ưu tiên người bản địa Snezhnaya trước.
Furina:
Tóm lại, Palais Mermonia đã ra thông báo kêu gọi sự giúp đỡ từ các phía, Spina di Rosula tích cực hưởng ứng, Wriothesley cũng đã lấy ra tàu Wingalet.
Furina:
Tôi cũng nhận lời mời của Navia và Clorinde, đến Thị Trấn Poisson để giúp đỡ xây dựng và chuẩn bị vật tư. Nhưng đúng lúc bận rộn nhất thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Furina:
...Palais Mermonia và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đã nhận được rất nhiều yêu cầu xin trợ giúp, nói rằng có nhiều người Natlan đến Fontaine du lịch xuất hiện triệu chứng suy giảm trí nhớ.
Paimon:
Suy giảm trí nhớ?
Kachina:
Không chỉ Fontaine, bất kỳ ai rời khỏi Natlan cũng đều trở nên như vậy... Chẳng hạn như không nhớ được tên bộ tộc, quên mất cách sử dụng Phlogiston...
Furina:
Đúng vậy, nghe nói việc quên đi những kiến thức đó cũng kỳ lạ chẳng kém gì chuyện sống ở Fontaine mà chưa từng nghe đến hai chữ "luật pháp" vậy.
Kachina:
Sau đó Bà Itztli nói cho tụi em biết, sở dĩ có tình huống này là vì Wayob đột nhiên từ chối giao tiếp với Shaman của Chủ Nhân Gió Đêm.
Paimon:
Ah, hình như tôi nhớ ra rồi. Trước đây Mavuika từng nói, người Natlan phải được Wayob che chở mới có thể rời khỏi đây, nếu không sẽ bị mất trí nhớ hay gì đó.
Nhà Lữ Hành:
Vì Địa Mạch của Natlan không kết nối với thế giới bên ngoài.
Ineffa:
Cách đây không lâu, chúng tôi đã nhận được thư từ Natlan, hy vọng các nơi có thể hỗ trợ đưa người Natlan trở về càng sớm càng tốt.
Ineffa:
May mà tình hình khá lạc quan, sau khi họ bước vào địa phận Natlan, hiện tượng mất trí nhớ đã được cải thiện rõ rệt.
Paimon:
Xem ra thật sự là do Wayob...
Ineffa:
Trước đây tôi cũng từng bị mất trí nhớ, nên tôi hiểu rõ đây là một trạng thái nguy hiểm.
Ineffa:
Lúc đó ở Natlan tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, nên lần này tôi xung phong hộ tống họ đến đây.
Furina:
Thị Trấn Poisson cũng tập trung rất nhiều người Natlan như vậy, không biết lúc nào triệu chứng sẽ trở nặng, để họ tự quay về một mình thì quả thật rất nguy hiểm.
Furina:
Tôi cũng biết Spina di Rosula không đủ nhân lực, nên đã thương lượng với Navia để tôi đưa họ trở về.
Kachina:
May mà có mọi người giúp đỡ. Bây giờ chỉ cần đăng ký là họ có thể về nhà rồi, coi như trong cái rủi có cái may.
Paimon:
Nhưng cột sáng khổng lồ này lại ở gần Đấu Trường Lửa Thánh như vậy, thật khiến người ta không thể nào yên tâm được.
Nhà Lữ Hành:
Đi tìm Mavuika hỏi thử xem sao.
Kachina:
Ừm, Hỏa Thần đại nhân chắc sẽ biết nhiều hơn. Từ sau khi ở Snezhnaya trở về, Hỏa Thần đại nhân vẫn luôn bận rộn chỉ huy các bộ tộc, phân công mỗi người lo việc của mình.
Kachina:
Cứ giao hai vị khách từ xa tới này cho em. Em sẽ đưa cả hai đi xem đấu trường rồi nghỉ ngơi thật tốt ở Nhà Trọ Mệt Mỏi.
Furina:
Vốn định nhanh chóng quay về, nhưng... đi xa như vậy, lại còn băng qua sa mạc, quả thật có chút mệt mỏi.
Ineffa:
Nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp nâng cao hiệu suất hỗ trợ. Ngoài ra, thời gian đến nơi sớm hơn so với dự kiến, nên không cần lo lắng về vấn đề thời gian.
Kachina:
Hihi, đúng vậy, ít nhất cũng phải ăn chút gì đó rồi hãy đi chứ! Tatacos và Thịt Hầm Hỏa Diệm ở đây đều cực kỳ ngon đó!
Ayo:
Shrawrr...
Kachina:
Ơ, sao Ayo cũng ở đây thế?
Kachina:
Hình như nó muốn đưa chúng ta đến Nhà Trọ Mệt Mỏi. Nhanh lên, chúng ta đuổi theo thôi. Sư phụ, vậy em đi trước nhé!
Furina:
Lát nữa gặp lại.
Ineffa:
Chúc mọi người thuận lợi.
Paimon:
Ừm, tạm biệt, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Furina:
Đây là Tepetlisaur nhỏ mà em nuôi sao? Dễ thương quá.
Kachina:
Nó là bạn đồng hành tốt của em, cũng có gia đình riêng của mình. Khách đến chơi thường nghĩ em với nó là quan hệ "người và thú cưng", nhưng thật ra không phải như vậy.
Furina:
Tiếc quá, chị vốn dĩ còn muốn xoa bụng nó nữa...
Kachina:
Không thành vấn đề, em nghĩ Ayo sẽ rất sẵn lòng đó!
Đến Phòng Quản Lý
Mavuika:
Thì ra là hai người, chào mừng đến với Phòng Quản Lý.
Paimon:
Cảm ơn... À ừm, nghe nói tình hình ở Natlan rất tệ, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cô, tôi cũng yên tâm phần nào.
Mavuika:
Tạm thời vẫn ổn. So với lúc chiến đấu với Vực Sâu thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Mavuika:
Điều tôi lo nhất bây giờ vẫn là những người Natlan đang ở xa. Tuy họ đang lần lượt trở về, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mavuika:
Nếu tình trạng mất trí nhớ ngày càng trầm trọng mà mãi không ai phát hiện... thì đến cuối cùng họ sẽ quên mất họ là người Natlan.
Paimon:
Cũng có lý... Hơn nữa muốn tìm được người như vậy cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Mavuika:
Cho nên cách ổn thỏa nhất vẫn là xử lý từ nguồn gốc của vấn đề, nhanh chóng liên lạc với Dạ Thần để khôi phục tác dụng của sự che chở.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra nguồn gốc của vấn đề là Dạ Thần à?
Mavuika:
Ừm. Tôi nhớ hai người từng ra vào Vương Quốc Dạ Thần vài lần, không biết còn ấn tượng gì không, Đinh Trừng Phạt của Natlan nằm ở đó.
Paimon:
Ah, đúng nhỉ...
Mavuika:
Tôi và Citlali có cùng suy nghĩ, có lẽ sức mạnh Hóa Đất Thánh đã ảnh hưởng trực tiếp khiến Dạ Thần không thể đáp lại chúng tôi.
Mavuika:
Cột sáng ở gần đấu trường như vậy mà Hóa Đất Thánh lại không ảnh hưởng đến đấu trường, đây hẳn là kết quả của việc Dạ Thần dốc sức chống lại sức mạnh này.
Mavuika:
Nhưng cái giá phải trả là nhiều nơi khác ở Natlan đã xuất hiện Hóa Đất Thánh mà không theo quy luật nào, giống như nhà bị thấm nước vậy, không ai biết chỗ rò rỉ tiếp theo sẽ ở đâu.
Mavuika:
Hiện tại vẫn chưa xác định được tình trạng của Dạ Thần tệ đến mức nào, cũng không biết còn có thể cầm cự bao lâu.
Paimon:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Vậy nếu trực tiếp đến Vương Quốc Dạ Thần thì sao?
Paimon:
Đ-đúng nhỉ, chẳng phải trước đây chúng ta cũng làm như vậy sao? Đi xem tình hình của Dạ Thần thế nào thôi.
Mavuika:
Về bản chất, chúng ta có thể vào được Vương Quốc Dạ Thần là nhờ mối liên kết mà Dạ Thần chủ động thiết lập với Natlan, giống như bắc một cây cầu vậy.
Mavuika:
Giờ không liên lạc được với Dạ Thần, sự che chở của cô ấy dành cho người Natlan cũng bị gián đoạn, thì lối đi vốn tồn tại đó đương nhiên sẽ bị phong tỏa.
Paimon:
Nghe cô nói vậy thì hẳn tình hình hiện tại đã rất tệ. Phải làm sao đây, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Paimon:
Vấn đề của Vương Quốc Dạ Thần rất nghiêm trọng, rồi còn phải giải quyết thí luyện gì đó nữa...
Mavuika:
Haha, dáng vẻ lo lắng này của Paimon thật sự rất giống Citlali đấy.
Mavuika:
Tôi vốn định đến Chủ Nhân Gió Đêm để gặp cô ấy, hai người đi cùng tôi nhé. Hai hôm trước cô ấy nói có một ý tưởng đang thử nghiệm.
Mavuika:
Cô ấy là Shaman vĩ đại của Chủ Nhân Gió Đêm, người hiểu rõ về Vương Quốc Dạ Thần nhất hiện nay, tôi tin cô ấy.
Mavuika:
Haiz, Bà Itztli không thích bị nghi ngờ như vậy đâu, huống chi những lời này còn do cậu nói ra.
Mavuika:
Nhưng mà... ừm, có khi tôi nên thuật lại nguyên văn cho cô ấy, biết đâu sẽ khiến cô ấy có thêm động lực đấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Thôi thôi, tôi sợ lắm.
Paimon:
Tôi cũng toát mồ hôi lạnh luôn rồi... Thôi được, Citlali vẫn luôn rất đáng tin cậy vào những lúc then chốt, tôi cũng sẵn lòng tin tưởng cô ấy.
Mavuika:
Ừm, tôi nghĩ cô ấy đã có sẵn câu trả lời và đang chờ chúng ta đến, cứ chờ xem.
Đến thăm Citlali
Paimon:
Cit...
Citlali:
Không thể nào...
Citlali:
Mình không ổn, không ổn rồi...
Citlali:
Sao mình phải ôm chuyện này vào người chứ! Thật là, sao lúc đó lại nói rằng mình có ý tưởng?! Rõ ràng là chẳng có chút chắc chắn nào cả!
Citlali:
Chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm Biram và mọi người nhờ giúp đỡ sao? Không được không được, mình đã nói là không thành vấn đề mà...
Citlali:
Nhưng chuyện quan trọng thế này, một phút cũng không thể chậm trễ... Hay là thôi vậy, phải nhanh chóng nghĩ cách khác.
Citlali:
Bà Itztli ơi là Bà Itztli, càng ngày càng không ra dáng "Itztli" nữa, mà chỉ còn "bà" thôi!
Citlali:
Không được không được, hay là ra ngoài hít thở chút không khí vậy...
Citlali:
...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Mavuika:
Xin chào, Citlali, tình hình thế nào rồi?
Citlali:
Mấy... mấy người đến từ lúc nào? Sao Nhà Lữ Hành cũng ở đây...
Paimon:
Mới đến thôi, cô đừng lo...
Citlali:
"Cô đừng lo"? Tức là mấy người đã nhìn thấy hết cả rồi đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi... không ngờ cô không đóng cửa...
Citlali:
Vì trong nhà bí bách quá! Sao nào, đây là nhà của tôi mà! Tôi muốn mở cửa thì mở, muốn lăn lộn thì lăn. Sao nào, có vấn đề gì à?!
Mavuika:
Bình tĩnh lại nào, Citlali. Là lỗi của tôi, đáng lẽ phải viết thư báo trước cho cô. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chuyện lễ nghi đành phải bỏ qua.
Citlali:
Không, không sao đâu, không phải tôi đang tức giận, chỉ là cú sốc này quá lớn...
Citlali:
Mọi người ngồi đợi tôi một chút. Cứ tự nhiên đi, tôi đi thay đồ rồi ra ngay.
Citlali:
Vừa rồi hơi thất lễ, xin lỗi nhé. Giờ tôi ổn rồi.
Mavuika:
Xem ra tiến triển không được thuận lợi cho lắm nhỉ?
Citlali:
Ừm, xin lỗi. Trước đó lúc bàn bạc tôi còn nói một cách khá tự tin, nhưng sau khi lật hết các cuộn dệt mới phát hiện, thực tế có khoảng cách không nhỏ so với những gì tôi biết.
Citlali:
Shaman có một đề tài kinh điển, đó là làm thế nào để trực tiếp thiết lập liên hệ với Vương Quốc Dạ Thần mà không cần sự giúp đỡ của Dạ Thần. Điều này hoàn toàn bình thường, vì lúc bấy giờ Dạ Thần đang dần suy yếu.
Citlali:
Trên cuộn dệt có ghi lại vài phương án, tôi đều đã thử qua và có thể nhìn thấy được trạng thái hiện tại của Vương Quốc Dạ Thần.
Paimon:
Vậy... cô đã nhìn thấy gì?
Citlali:
Rất tệ, nhiều nơi đã bị Hóa Đất Thánh xâm thực. So với lúc Vực Sâu phá hoại Địa Mạch thì cũng khó nói cái nào nghiêm trọng hơn.
Mavuika:
Nếu đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trong Vương Quốc Dạ Thần, thì việc bước vào đó cũng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi đúng không?
Citlali:
Tôi vốn cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi thử mới phát hiện lượng sức mạnh tinh thần cần thiết cho hai việc này hoàn toàn không giống nhau.
Citlali:
Nói thế này cho dễ hiểu, Natlan phải cần đến mười Chủ Nhân Gió Đêm và mười Bà Itztli mới có thể tạo ra một lối đi ổn định, mà cũng chỉ cho phép một người đi qua.
Paimon:
Chênh lệch lớn vậy sao?
Citlali:
Ừm, dù tôi có tính thế nào thì chênh lệch vẫn vậy. Chúng ta không thể tìm được nhiều Shaman lợi hại đến thế...
Mavuika:
Nhất định phải là Shaman sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ lúc chiến đấu với Gosoythoth, tiếng hát của mọi người trong Đấu Trường Lửa Thánh đã truyền đến tai tôi...
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó cũng là sức mạnh của Dạ Thần sao?
Citlali:
Lúc đó Dạ Thần chủ yếu đang chống lại sự quấy nhiễu của Vực Sâu, thứ mà cậu dựa vào là ý chí đoàn kết của mọi người.
Citlali:
Nếu niềm tin của người bình thường đủ đồng lòng và kiên định thì cũng có thể cung cấp một lượng nhỏ sức mạnh tinh thần. Nhưng cậu thử nghĩ xem lúc đó có bao nhiêu người, mà cũng chỉ có thể truyền âm thanh vào trong thôi.
Citlali:
Âm thanh truyền đi nhanh, không vấn đề gì. Dù lối đi không ổn định, âm thanh bị gián đoạn bên trong cũng không gây ra nguy hiểm gì...
Citlali:
Mavuika, cô cười gì vậy?
Citlali:
Đợi đã, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, chẳng lẽ là...
Mavuika:
Vừa rồi cô nói tạo ra một lối đi ổn định là quá khó, vậy nếu chúng ta chỉ cần một lối đi không ổn định thì sao?
Citlali:
Không được không được, vừa rồi tôi chỉ đang ví dụ thôi. Vấn đề không phải là tốc độ nhanh hay chậm, mà là... ừm, đợi đã, thật sự không được sao?
Citlali:
Đợi chút, giờ tôi thử lại xem.
Citlali:
Nói không chừng thật sự có thể làm được. Nếu triệu tập đủ sáu bộ tộc, hội tụ niềm tin tương đương với lúc đó, rồi chọn một điểm xuất phát gần nhất có thể để lao thẳng vào đấu trường.
Citlali:
Lối đi này tối đa duy trì được...
Citlali:
...156 giây.
Nhà Lữ Hành:
Ngắn vậy sao?
Mavuika:
Tôi thấy vậy là đủ rồi.
Mavuika:
Tôi đi kiểm tra tình trạng Mô Tô Vượt Lửa. Citlali, cô thông báo cho Biram, nhờ các Shaman đến từng bộ tộc để tổ chức nghi lễ.
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi cũng cần hai người giúp một tay. Hai người có thể chọn bất kỳ bộ tộc nào mình muốn đến.
Mavuika:
Đúng lúc người Natlan đang lần lượt trở về, tôi nghĩ đây chính là thời cơ tốt nhất.
Citlali:
Tôi phải cảnh báo cô trước. Nếu thất bại, có thể cô sẽ bị lạc trong khe hở giữa hiện thực và tinh thần, không bao giờ trở về được nữa.
Mavuika:
Haha, không có chút nguy hiểm thì tôi cũng chẳng có hứng thú đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cố lên, Mavuika.
Mavuika:
Ừm, cùng nhau hợp tác, phóng hết tốc lực nào!
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Pacal:
Hoan nghênh, các vị đến Con Của Tiếng Vang để tham gia nghi lễ sao?
Paimon:
Vẫn chưa quyết định. Chúng tôi muốn đi xem xung quanh trước.
Pacal:
Không vấn đề gì. Bên chúng tôi đã tập hợp được khá nhiều người rồi, đến lúc đó nhất định sẽ rất hoành tráng.
Pacal:
Xilonen đã ra ngoài, Kachina đến Đấu Trường Lửa Thánh vẫn chưa về, không biết hai người họ có về kịp không nữa.
Pacal:
Nghe nói Hỏa Thần đại nhân định xông thẳng vào Vương Quốc Dạ Thần, đúng là cách làm phù hợp với tính cách của cô ấy.
Pacal:
Xem ra ngọn lửa của cô ấy vẫn còn rất mạnh, đủ để cháy rất lâu.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cứ tin tưởng cô ấy là được.
Paimon:
Con Của Tiếng Vang là bộ tộc đầu tiên chúng tôi đặt chân đến, cũng là nơi gặp Kachina. Chỗ này lúc nào cũng náo nhiệt, tôi rất thích.
Paimon:
Hay là chọn chỗ này nhé, hay Nhà Lữ Hành muốn đến các bộ tộc khác xem thử?
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Kinich:
Hoan nghênh. Tôi nghe nói hai người đã đến Natlan. Tôi vốn định đến gặp nhưng lại đột nhiên nhận được thông báo.
Paimon:
Không sao, chỉ là hơi đột ngột thôi, chúng tôi cũng muốn đến thăm anh mà.
Kinich:
Vậy sao, cảm ơn...
Ajaw:
Hừm, không ngờ cái tên Kinich kiêu ngạo ngang ngược này mà cũng có lúc ngại ngùng như vậy!
Kinich:
Xin lỗi, lại để hai người gặp phải tên ồn ào này rồi.
Ajaw:
Ngươi có ý gì? Nhất định là bọn họ đặc biệt đến thăm K'uhul Ajaw ta đây, nên ta mới xuất hiện để tiếp đón cho phải phép thôi...
Paimon:
Không có đâu, nếu không phải ngươi đột nhiên nhảy ra thì ta đã quên mất ngươi từ lâu rồi.
Ajaw:
Cái gì?! Bất kính, thật bất kính. Đừng tưởng bây giờ cậu ta là Tumaini thì ngươi có thể theo đó mà ra oai nhé!
Paimon:
Thì sao nào? Chẳng phải ngươi cũng ỷ vào thể diện của Kinich nên mới dám vô lễ, muốn làm gì thì làm đó sao?!
Nhà Lữ Hành:
Sao không phủ nhận đi...?
Paimon:
Ừ nhỉ, tôi so sánh mình với Ajaw làm gì chứ? Ajaw xấu xa, xùy xùy.
Kinich:
Để tôi nói qua về tình hình. Dòng Dõi Vườn Treo đã chuẩn bị xong xuôi, nghi lễ sẽ bắt đầu sớm thôi.
Kinich:
Nghe nói nghi lễ sẽ kết nối tinh thần của tất cả chúng ta lại với nhau, trong đầu chúng ta sẽ xuất hiện hình ảnh Hỏa Thần đại nhân trên chiếc Mô Tô Vượt Lửa, giống như thật vậy.
Kinich:
Xét theo thói quen lái xe và kỹ thuật lái của cô ấy, nhất định sẽ rất kích thích đấy.
Paimon:
Hả, vậy sao? Vậy tôi phải nhắm mắt lại, tôi sợ say xe...
Paimon:
Thế nào, Nhà Lữ Hành? Chúng ta sẽ tham gia nghi lễ ở Dòng Dõi Vườn Treo chứ? Dù cho là có Ajaw ở đó.
Ajaw:
"Dù cho"?! Đây là vinh dự, vinh dự đấy!
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Paimon:
Furina và Kachina, thì ra hai người ở đây.
Kachina:
Sư phụ, cả chị Paimon nữa! Đúng rồi, tụi em nghe nói sẽ cử hành nghi lễ, nhưng quay về Con Của Tiếng Vang thì hơi xa, vẫn là Cư Dân Suối Nước gần hơn một chút.
Furina:
Nghe nói suối nước nóng ở đây rất nổi tiếng, tôi vốn đã thấy rất hứng thú. Nghe Shaman ở đây giới thiệu, người nước ngoài như tôi cũng có thể giúp sức cho buổi lễ này.
Furina:
Thay vì lãng phí thời gian trên đường, chi bằng ở lại giúp đỡ thêm chút nữa vậy.
Furina:
Phu Nhân Chevalmarin dường như đặc biệt thích dùng nước trong suối nước nóng để thổi bong bóng, Tiểu Thư Crabaletta cũng đang chơi cùng. Ở Fontaine cũng hiếm khi thấy chúng vui vẻ như vậy.
Paimon:
Haha, vậy thì tốt quá. Còn Huân Tước Usher thì sao?
Mualani:
Tới rồi đây...
Paimon:
Ah, Mualani!
Mualani:
Nhóc này trông có vẻ hơi lạnh lùng, còn đám Koholasaur thì quá nhiệt tình, tưởng nó đang có chuyện phiền não gì nên đều xúm lại.
Mualani:
Lúc đó tôi đang giúp đỡ chuẩn bị nghi lễ thì thấy năm sáu con Koholasaur đuổi theo nó dưới biển, tôi liền vội vàng chạy ra cứu nó.
Furina:
Ra là vậy, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi còn đang thắc mắc không biết nó đi đâu mất...
Huân Tước Usher:
...
Paimon:
Hì hì, nói sao nhỉ... Trong ấn tượng của tôi thì Cư Dân Suối Nước là vậy đó, lúc nào cũng tươi sáng rạng rỡ, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Furina:
Trước đây tôi cũng thấy lạ, Natlan không phải luôn có chiến tranh sao, vậy mà lại có nơi giống như khu nghỉ dưỡng thế này.
Furina:
Về sau tôi mới hiểu, đó là một thái độ sống đáng ngưỡng mộ.
Mualani:
Cô quá khen rồi, chỉ là người ở chỗ chúng tôi không ai thích cau mày ủ rũ mà thôi.
Mualani:
Lần sau có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đến khu nghỉ dưỡng thực sự, chắc chắn cô sẽ thích các Asha ở đó.
Mualani:
Bây giờ hãy tập trung vào nghi lễ đã. Chúng tôi chuẩn bị sắp xong rồi, mọi người có muốn tham gia không?
Paimon:
Thế nào, Nhà Lữ Hành? Muốn ở lại đây không?
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Chasca:
Ồ, chào mừng.
Paimon:
Xin chào, Chasca! Cả Ineffa nữa, không ngờ cô lại đến đây.
Ineffa:
Ừm, sau khi nhận được tin, tôi cũng muốn chọn một bộ tộc phù hợp nhất. Sau khi phân tích thì kết luận đưa ra là Hội Hoa Vũ.
Ineffa:
Tôi không chắc cơ sở của nhận định này có phải là cảm giác thân thuộc hay không. Với tôi, nơi có thể gọi là nhà vẫn là Xưởng Krumkake Clink-Clank.
Chasca:
Hai chuyện này không xung đột với nhau. Tôi là đứa trẻ được Qucusaur nhận nuôi, sau đó mới tìm được chỗ an cư trong Hội Hoa Vũ.
Chasca:
Với tôi, cả hai đều quan trọng như nhau, đều là người nhà của tôi. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện...
Chasca:
Điều quan trọng nhất vẫn là sức nặng của ký ức trong lòng, liệu nó có khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình hay không.
Ineffa:
Thì ra là vậy. Với tôi hai thứ đó rất khác nhau, một cái là nhận thức, còn một cái là cảm nhận. Nhưng sự ấm áp... có lẽ là tương tự nhau.
Paimon:
Hihi, vậy là tốt rồi. Mỗi lần từ Hội Hoa Vũ nhìn ra ngoài, núi non và mây trời ở đây đều khiến người ta cảm thấy thật bình yên.
Paimon:
Tôi cảm thấy đây là nơi thích hợp để tham gia nghi lễ, Nhà Lữ Hành thấy sao?
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Citlali:
Mọi người đều nhận được thông báo rồi chứ? Kiểm tra lại công tác chuẩn bị nghi lễ đi, chuyện lần này rất quan trọng, không thể để xảy ra sai sót được...
Citlali:
Ah, hai người đến thật đúng lúc, mau vào giúp một tay nào.
Paimon:
Giúp, giúp đỡ á?
Citlali:
Hai người đến để tham gia nghi lễ phải không? Lúc đó Mavuika bảo cả hai chọn một bộ tộc muốn đến, mà hai người đã chọn Chủ Nhân Gió Đêm...
Paimon:
Chúng tôi vẫn chưa quyết định. Chúng tôi muốn đi dạo một vòng xem sao, tiện thể gặp bạn bè luôn.
Nhà Lữ Hành:
Hình như cô rất bận, chúng tôi có thể sẽ làm phiền...
Citlali:
Không sao, tuy có hơi bận thật. Cứ tìm chỗ ngồi tạm trước nhé, tôi sẽ hoàn thành việc bố trí nghi lễ ngay thôi, chỉ cần...
Citlali:
Ororon! Ororon!
Ifa:
Tên đó nói nhớ ra chuyện rất quan trọng, nên vừa ra ngoài rồi.
Citlali:
Có chuyện gì quan trọng được chứ? Ta đoán là mấy luống rau cần tưới nước, hay là bọ mật bị say nắng gì đó rồi. Giờ là lúc nào rồi mà còn thế chứ!
Paimon:
Ifa, sao anh không ở Hội Hoa Vũ?
Ifa:
Đúng lúc tôi đến Chủ Nhân Gió Đêm để khám bệnh. Mọi người cũng biết rồi đấy, Wayob đổ bệnh, nhiều Iktomisaur vì thế mà cũng cảm thấy không khỏe.
Ifa:
Tôi cũng chỉ có thể kê thuốc giảm bớt triệu chứng thôi, muốn trị tận gốc thì vẫn phải nhờ vào nghi lễ của Bà Itztli và sức mạnh của Hỏa Thần.
Citlali:
Nghe xem, nói chuyện khéo chưa kìa. Tên nhóc Ororon kia đúng là nên học hỏi nhiều hơn.
Paimon:
Làm, làm sao đây? Chúng ta phải ở lại đây sao?
Citlali:
Nói một cách bình tĩnh thì, nghi lễ ở đây do đích thân tôi tổ chức, chắc chắn là đáng tin cậy nhất. Tôi sẽ dẫn dắt từng phần sức mạnh tinh thần đến đúng chỗ.
Ororon:
Hơn nữa cháu còn đặc biệt chuẩn bị canh củ cải tươi cho ông Tumaini. Chúng đều đã được Wayob ban phước, rất có ích cho việc nâng cao sức mạnh tinh thần.
Ifa:
...Này này, không phải lúc này đâu...
Ororon:
Sao vậy?
Citlali:
Bà nghe thấy hết rồi đấy! Cháu lại đây cho bà, ai cho phép cháu lẻn đi vậy hả!
Đến Trụ Vật Tổ Obsidian của bộ tộc bất kỳ
Iansan:
Đây chẳng phải Tumaini và Paimon sao, xin chào nhé.
Varesa:
Không ngờ hai người lại chủ động đến Cộng Đồng Trù Phú. Thật tốt quá, hì hì.
Paimon:
Hai người cũng biết là chúng tôi đến à?
Iansan:
Đúng vậy, lúc nghe được tin này, Varesa liền chạy vụt ra ngoài ngay, nói là muốn đi gặp hai người.
Iansan:
Kết quả là nhận được thông báo từ Đấu Trường Lửa Thánh, Varesa lại chạy như bay trở về.
Varesa:
Hihi, biết làm sao được. Tôi vốn còn hơi tiếc nuối, nghĩ bụng đành để lần sau vậy.
Varesa:
Vậy à? Vậy đợi tôi một lát nhé, giờ tôi đi lấy ngay.
Iansan:
Đừng vội, Varesa. Việc chính quan trọng hơn, nghi lễ sắp bắt đầu rồi.
Varesa:
Ồ, đúng đúng đúng, xem tôi này, kích động quá rồi.
Paimon:
Không sao, thấy cô vẫn tràn đầy sức sống như vậy, chúng tôi cũng yên tâm rồi.
Paimon:
Họ nhiệt tình vậy, hay chúng ta tham gia ở đây luôn đi. Nhà Lữ Hành thấy sao?
Chuẩn bị khởi động Mô Tô Vượt Lửa
Mavuika:
(Nghi lễ đã bắt đầu, mỗi giây đều rất quý giá. Xuất phát thôi, phải chạy nhanh hết sức có thể.)
Đến đích trong thời gian quy định
Trong khoảng thời gian có hạn, Mavuika đã vượt qua giới hạn, lái Mô Tô Vượt Lửa xông thẳng vào Vương Quốc Dạ Thần.
Tìm Dạ Thần
Mavuika:
May mà không có nguy hiểm gì. Kỹ thuật của Xilonen quả nhiên đáng tin cậy.
Mavuika:
...Đúng như những gì Citlali mô tả, nơi này tan hoang cả rồi. Không ngờ lại còn phải thấy cảnh này sau cuộc chiến với Vực Sâu.
Mavuika:
Dạ Thần, cô có nghe thấy những gì tôi nói không?
Mavuika:
Dạ Thần, là tôi, Mavuika đây.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ma... vuika...
Mavuika:
Không cần nói nữa, tôi biết cô đang ở đâu rồi, hãy chờ tôi.
Mavuika:
Tôi đã mang Lửa Thánh đến đây. Kết nối mọi người lại với nhau, hẳn sẽ có thể tạm thời xua tan ảnh hưởng của Hóa Đất Thánh cho cô.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
...Cảm ơn.
Mavuika:
Thế nào, ổn hơn rồi chứ?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ừm, giống như... một cơn ác mộng. Cảnh thiên sứ diệt vong lại tái hiện...
Mavuika:
Không sao, giờ cô không cần phải một mình đối mặt nữa. Tôi hiểu cô, ngoài nỗi đau thực chất, sự cô độc cũng là điều khó mà chịu đựng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sao cô lại đến được đây? Mọi kết nối... lẽ ra đều đã đứt cả rồi mới đúng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tôi phải tiết kiệm sức lực, nếu không sẽ khó mà trụ được lâu. Hóa Đất Thánh vẫn đang tiếp tục lan rộng nhanh hơn, những gì tôi có thể làm cho mọi người cũng có hạn.
Mavuika:
Natlan có thể chiến thắng Vực Sâu, xoay chuyển quy tắc của cái chết, tất cả đều nhờ vào sự che chở của cô, cùng với lời nguyền mà vị anh hùng vĩ đại Capitano đã gánh chịu.
Mavuika:
Chiến tranh đã kết thúc, lần này đến lượt chúng tôi chủ động kết nối với cô rồi.
Mavuika:
Cô từng là thiên sứ, nhưng bây giờ... Không, từ rất lâu về trước cô đã là một phần của Natlan rồi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cảm ơn... Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại trân trọng thế giới này đến vậy, tại sao lại muốn sống tiếp đến thế.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Trong lịch sử hàng ngàn năm, vô số sinh mệnh đã để lại những bản sử thi, tôi thật không đành lòng nhìn tất cả những điều đó tan thành mây khói.
Mavuika:
Ừm, tôi cũng vì điều đó mà đến đây.
Mavuika:
Tôi muốn nói với Thiên Lý rằng, người Natlan phải được sống để đón chào một ngày mới.
Hoàn thành Thí Luyện Chiếm Quyền
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện mục tiêu bên ngoài tiến vào khu vực xử lý.
Gương Ánh Sáng:
Thí luyện đang diễn ra. Liên quan đến mệnh đề "chiến tranh", xin hãy đưa ra cách lý giải của mình.
Mavuika:
Nếu đã hòa vào Địa Mạch của Natlan, thì ngươi đương nhiên biết rõ tất cả Tên Cổ của Natlan cùng những câu chuyện đằng sau chúng.
Mavuika:
Chiến tranh, chính là tập hợp của tất cả Tên Cổ, đây là báu vật quý giá nhất mà đất nước Natlan đã giữ lại được sau khi phải trả giá bằng những hy sinh thảm khốc.
Mavuika:
Vì bọn ta hiểu rõ, chỉ có người chiến thắng mới có tư cách lý giải ý nghĩa của chiến tranh... Ngay cả sinh mạng của ta, cũng là món quà mà những người anh hùng trong cuộc chiến này ban tặng.
Mavuika:
Vì vậy, bọn ta phải chiến thắng. Nhưng để có được thắng lợi, bọn ta cũng không ngừng tiêu hao và mất mát.
Mavuika:
Bọn ta buộc phải nói lời tạm biệt với bạn bè, người thân, đồng đội Saurian, bầu trời và mặt đất. Tất cả đều là những cái giá nặng nề.
Mavuika:
Nhưng điều khiến ta tự hào là Tên Cổ đã được truyền thừa. Người Natlan trong hoàn cảnh như vậy vẫn nỗ lực sáng tạo ra được một điều gì đó.
Mavuika:
Đây là biểu tượng của văn minh, là khát vọng của cả một quốc gia, Natlan đã sẵn sàng bước sang một chặng đường mới.
Mavuika:
Có thể tương lai vẫn còn chiến tranh, có thể cuộc chiến đó chính là khoảnh khắc ta và ngươi đối đầu...
Mavuika:
Nhìn lại lịch sử, soi xét hiện tại, người cần đưa ra lựa chọn không phải là ta, mà là ngươi.
Quay về Đấu Trường Lửa Thánh
Mavuika đã thuận lợi trở về từ không gian Dạ Thần. Mọi người tự phát tập hợp tại Đấu Trường Lửa Thánh, tổ chức một buổi lễ chào đón long trọng.
Với bạn mà nói, lần này được ngồi trên khán đài chứng kiến Mavuika cưỡi Mô Tô Vượt Lửa lao ra từ Lửa Thánh, quả thật cũng là một trải nghiệm mới mẻ.
Còn với tư cách là Hỏa Thần, Mavuika có trách nhiệm ghi lại tất cả những điều này vào Lửa Thánh như một loại tri thức.
Ghi thông tin thí luyện vào Lửa Thánh
Mavuika:
(Mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ký hiệu tượng trưng cho thí luyện đã biến mất, chứng tỏ Thiên Lý đã chấp nhận câu trả lời của mình. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.)
Mavuika:
(Dù kết quả ra sao, chúng ta cũng cần ghi chép lại lịch sử theo thói quen, như một phần tri thức được truyền thừa qua các đời Hỏa Thần... Hmm, đây là?)
Mavuika:
(Lẽ nào do Lửa Thánh kết nối với Dạ Thần, nên sức mạnh Hóa Đất Thánh cũng ảnh hưởng đến những thông tin được ghi lại trong đó sao?)
Mavuika:
(Có vẻ không ổn rồi. Tuy có thể dùng ký ức của mình để khôi phục nội dung, nhưng vẫn nên xem có bao nhiêu thông tin bị ảnh hưởng trước đã...)
Mavuika:
(Đây là...)
Những thông tin mơ hồ được ghi lại trong Lửa Thánh dường như đã hé lộ ý nghĩa thực sự trong đó...
Mavuika:
(Là... "Nguyên Thần"? Nhưng... Tại sao...)
Những tia sáng từ Đinh Trừng Phạt hội tụ lại với nhau, đáp xuống một nơi nào đó tại Trầm Ngọc Cốc, tựa như một lời mời gọi.
Đến nơi ánh sáng hội tụ
Paimon:
Ồ, mọi người đã đến rồi à... Ấy, Furina? Sao lại là cô đến vậy? Còn Neuvillette thì sao?
Furina:
Haiz, tôi nghĩ anh ấy đã phần nào lường trước được chuyện sẽ xảy ra ở đây, nên cũng có đôi chút bận tâm về thân phận tộc rồng của mình.
Venti:
Đúng vậy. Nhìn xem, lời mời từ bầu trời đang ở ngay trước mắt rồi.
Furina:
Đúng vậy, cho nên phán đoán của anh ấy là chính xác. Ai mà biết được tộc rồng tiến vào lãnh địa của Thiên Lý có kích hoạt ra loại phòng ngự hay trừng phạt kỳ quặc nào không chứ.
Furina:
Anh ấy đã liên lạc với tôi. Tuy tôi sớm đã không còn là Thủy Thần nữa, nhưng anh ấy cho rằng tôi ra mặt vẫn thích hợp hơn anh ấy.
Furina:
Biết làm sao được, nếu không phải tôi thì còn ai nữa chứ? Haiz, nhưng chỗ này đi lại không dễ chút nào, may mà có Mavuika ở đây.
Paimon:
Hửm? Chẳng lẽ cô ấy cho cô đi nhờ à?
Mavuika:
Đi suốt cả chặng luôn ấy chứ. Lúc đó Furina đang ở Natlan mà, nên chúng tôi cùng nhau tới đây.
Mavuika:
Thế nào? Mô Tô Vượt Lửa rất kích thích đúng không?
Furina:
Đúng là rất kích thích, danh bất hư truyền. Nhưng lúc bay lên nếu mà chậm hơn một chút thì càng tốt...
Mavuika:
Hahaha, nhớ rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.
Mavuika:
Trước giờ chỉ nghe qua lời đồn rằng Trầm Ngọc Cốc non xanh nước biếc, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, vẫn vượt xa tưởng tượng của tôi.
Paimon:
Cô còn tâm trí ngắm cảnh nữa à? Không hồi hộp chút nào sao?
Mavuika:
Haha, có gì mà căng thẳng chứ, đến giờ mọi thứ vẫn thuận lợi đó thôi? Mỗi quốc gia đều đã làm rất tốt mà.
Ei:
Không thẹn với lòng thì ắt sẽ giữ được bình tĩnh.
Venti:
Haha, tôi cũng thấy tự tin hơn khi có hai vị ở đây tiếp thêm tinh thần cho chúng ta đấy.
Nhà Lữ Hành:
Varka không đến sao?
Venti:
Anh ta vẫn đang bận đối phó với đủ loại sự kiện do Hóa Đất Thánh gây ra. Dù sao thì hiện tại Hóa Đất Thánh cũng chỉ mới tạm dừng, chứ chưa biến mất.
Venti:
Anh ta nói những chuyện đại sự có thể quyết định vận mệnh thế giới như thế này, vẫn nên giao cho "bảy vị chấp chính trần thế" xử lý.
Ningguang:
Tôi cũng thấy vậy. Nếu Đế Quân còn sống, nhất định ngài ấy sẽ là người thích hợp nhất để đại diện cho Liyue.
Venti:
Đâu có, cô khiêm tốn quá rồi. Một con người như cô phải gánh trên vai trách nhiệm của Ma Thần, đó mới thực sự là không dễ dàng.
Ningguang:
Quá khen rồi. Liyue có được như ngày hôm nay là nhờ sức mạnh của tập thể, không phải công lao của một mình tôi.
Paimon:
Xem ra Zhongli vẫn không có ý định lộ diện nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Đó cũng là sự tin tưởng và tôn trọng.
Paimon:
Cũng phải. Dù sao giống như lúc thí luyện vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì anh ta vẫn sẽ ra tay thôi.
Anastasya:
Nếu đại diện của các nước đã đến đông đủ, vậy những lời khách sáo đến đây thôi. Chúng ta cần nhanh chóng xuất phát.
Nahida:
Phía sau cánh cửa, hẳn là lãnh địa thuộc về Thiên Lý. Không biết liệu nó có chịu đảo ngược những nơi đã bị Hóa Đất Thánh hay không...
Anastasya:
Đây đều là những việc chúng ta cần phải khám phá và đối mặt. Đi thôi.
Nói chuyện với Nukvah
Paimon:
Nơi này là...
Nukvah:
Phát hiện người được mời đã đến, đang thử kết nối cơ sở dữ liệu trung tâm.
Nukvah:
Không có phản hồi. Khởi động chế độ thiết lập sẵn.
Nukvah:
Chào mừng đến với "Ngai Thần", hệ thống tính toán tổng hợp của Đảo Thiên Không.
Paimon:
Đảo Thiên Không... Chúng ta thực sự đã đến được Đảo Thiên Không rồi sao.
Nukvah:
Bắt đầu trình bày mục đích của lời mời lần này: Các ngươi đã vi phạm điều cấm kỵ không thể tha thứ. Theo chương trình đã được cài đặt sẵn, Teyvat cần phải tiến hành thiết lập lại.
Nukvah:
Sinh mệnh, văn minh, và người quản lý đều cần được đưa về trạng thái ban đầu để đảm bảo sự ổn định của Teyvat.
Nukvah:
Nhưng các ngươi đã hoàn thành thí luyện, chứng minh được giá trị của bản thân, nên quá trình Hóa Đất Thánh hiện đã tạm dừng.
Nukvah:
Các ngươi rất xuất sắc, cũng đã làm rất tốt, đáng được khen ngợi.
Venti:
Không ngờ mọi chuyện đã đến mức này rồi mà ngươi vẫn sẵn lòng đánh giá chúng ta một cách công bằng.
Nukvah:
Nền văn minh đáng bị hủy diệt không có nghĩa là nền văn minh thất bại. Việc một nền văn minh vẫn đi chệch hướng, cho thấy cơ sở dữ liệu và quy hoạch vẫn chưa hoàn thiện.
Nukvah:
Chỉ cần các ngươi đủ xuất sắc, thì các ngươi vẫn còn giá trị với ta.
Nukvah:
Trong lần tiếp xúc đầu tiên tại Thần Điện Không Gian, ta đã hỏi các ngươi vì sao muốn tham gia thí luyện và giải cứu thế giới.
Nukvah:
Ta đã biết đáp án của các ngươi. Sau khi hoàn thành thí luyện, ta sẽ dựa vào đó mà ban cho các ngươi phần thưởng phù hợp nhất.
Nukvah:
Trong 42 ngày cuối cùng, hãy chọn ra người sở hữu Vision mà mỗi người các ngươi cho là xứng đáng được giữ lại nhất, cũng chính là "Nguyên Thần"...
Nukvah:
Họ sẽ trở thành những bản ghi chép cuối cùng của nền văn minh lần này để bước lên Đảo Thiên Không.
Nhà Lữ Hành:
(Ghi chép... cuối cùng...?)
Paimon:
Đây mà gọi là phần thưởng thích hợp sao? Ngươi... Chẳng lẽ ngươi vốn không định buông tha cho bọn ta à?!
Nukvah:
Nhắc lại: Nền văn minh đáng bị hủy diệt không có nghĩa là nền văn minh thất bại. Tương tự, nền văn minh đã chứng minh được giá trị của mình vẫn cần phải bị hủy diệt.
Nukvah:
Hai điều này không mâu thuẫn với nhau.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó ta đã nói với ngươi rằng ta thích thế giới Teyvat này, vì nó để lại cho ta rất nhiều kỷ niệm đẹp, giúp ta quen biết rất nhiều bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Đối với ta, nó vô cùng quan trọng, giống như quê hương thứ hai vậy. Tại sao ngươi lại bóp méo nguyện vọng của ta!
Nukvah:
Ta không lý giải được. Ngươi nói muốn bảo vệ Teyvat vì nó tươi đẹp, cho nên ta đã cho các ngươi cơ hội giữ lại những thứ tốt đẹp nhất.
Nukvah:
Họ sẽ trở thành "Véctơ Của Vận Mệnh", dẫn dắt nền văn minh tiếp theo đi về hướng tốt đẹp hơn. Đây chính là sự siêu việt mang tên sống mãi.
Nukvah:
Đây cũng chính là tác dụng vĩ đại nhất của "Nguyên Thần", là giá trị quan trọng nhất đối với Teyvat.
Venti:
Vậy ta buộc phải hỏi một câu... Những Nguyên Thần từng bước lên Đảo Thiên Không, chẳng hạn như Vennessa, hiện giờ cô ấy đang ở đâu?
Nukvah:
Hãy chờ một chút, đang truy xuất dữ liệu... Khớp vị trí hoàn tất, đang tải chương trình hiển thị.
Nukvah:
Phần lấp lánh chính là "Thần Thức Tách Rời, Bản Thể Thực Tại và Lõi Lưu Trữ Tâm Trí".
Nukvah:
Hay có thể gọi ngắn gọn là nơi lưu trữ của Vennessa.
Paimon:
Lưu... lưu trữ? Sao ngươi có thể nói về con người như thể nói về đồ lặt vặt vậy!
Nukvah:
Hình thức tồn tại của sinh mệnh không quan trọng. Trách nhiệm quan trọng nhất của Nguyên Thần là dẫn dắt vận mệnh, họ chỉ cần tập trung vào điều đó là đủ.
Mavuika:
Vậy ra đó là kết cục cuối cùng của Nguyên Thần...
Nahida:
Nếu ngươi đã căm ghét việc sinh mệnh vượt quyền đến vậy, thế thì tại sao không đóng khung hoàn toàn cái gọi là vận mệnh này, mà còn phải dùng Nguyên Thần để dẫn dắt những biến số?
Nukvah:
Đây là kết quả tối ưu nhất sau quá trình tính toán cực kỳ phức tạp và lâu dài.
Nukvah:
Chỉ có nhân loại được tạo ra theo quy tắc này, mới có thể đạt được mức độ khớp cao nhất với các ghi chép liên quan đến loài người trong cơ sở dữ liệu.
Nukvah:
Thế giới ta sinh ra đã diệt vong, không thể nhận thông tin từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào sự phát triển của các nền văn minh để phản hồi lại cho hệ thống, từ đó đạt được tiến bộ.
Nukvah:
Nói một cách đơn giản, chỉ có hệ thống này mới có thể giúp các ngươi ngày càng tốt hơn.
Ningguang:
Cho nên, bọn ta chỉ là nguồn dinh dưỡng cho ngươi, đúng không?
Nukvah:
Trong tình huống cực đoan, thì đúng vậy. Dùng từ "củi đốt" để hình dung sẽ chính xác hơn.
Nukvah:
Ta không cho rằng điều này đáng bị oán hận. Dù sự thật có hơi tàn khốc, nhưng ta đã đủ khoan dung rồi. Ánh nhìn của ta cũng sẽ không chỉ dừng lại ở các ngươi.
Anastasya:
Nếu ngươi đã có nhiều mẫu dữ liệu về nền văn minh đến vậy, lẽ nào chưa từng nghĩ sự nổi dậy là điều tất yếu sao?
Paimon:
Đúng vậy! Ngươi đã nói đến nước này rồi, thì bọn ta nhất định sẽ phản kháng đến cùng!
Nhà Lữ Hành:
Vận mệnh của thế giới không nên do ngươi quyết định.
Nukvah:
Góc nhìn khác nhau thì kết luận cũng khác nhau. Các ngươi có quyền tự do tưởng tượng và hành động.
Nukvah:
Thời hạn chỉ có 42 ngày. Sau đó, sự hủy diệt thực sự sẽ giáng xuống.
Nukvah:
Đảo Thiên Không vô cùng chào đón.
Ei:
Ở lại đây chẳng có ích gì. Không thể lý luận với thực thể này nữa.
Rời khỏi ngai thần, thảo luận tình hình hiện tại
Paimon:
Tôi còn tưởng Nguyên Thần là một từ tốt đẹp chứ. Bước lên Đảo Thiên Không, chẳng phải là để làm thần sao? Chuyện khiến người ta phải ngưỡng mộ biết bao...
Venti:
Trước đây ai cũng nghĩ như vậy. Haiz... Cũng xem như đã xác thực được bí mật động trời này rồi.
Nahida:
Trước đây nó không muốn nền văn minh trên mặt đất biết được chuyện trên Đảo Thiên Không, lần này lại chịu nói cho chúng ta...
Nahida:
Tuy không muốn nói như vậy... nhưng trong mắt nó, đây có lẽ là một loại quan tâm trước khi chết vậy...
Mavuika:
Nhắc mới nhớ, lúc giải quyết thí luyện ở Natlan, sức mạnh của Hóa Đất Thánh đã tiếp xúc với Lửa Thánh, giải trừ phong ấn của một số thông tin.
Mavuika:
Trong đó bao gồm câu nói mà chúng tôi vẫn truyền tụng từ xưa đến nay:
Mavuika:
"Trong tro tàn nếu còn sót lại trái tim như ban đầu, vậy thì người đó sẽ đạt được Nguyên Thần thật sự."
Mavuika:
Ban đầu tôi nghĩ câu nói này liên quan đến cuộc chiến Vực Sâu, không ngờ lại liên quan đến bí mật của Nguyên Thần.
Mavuika:
Nguyên Thần trở thành củi đốt, có thể giúp thế giới đi về hướng tốt đẹp hơn...
Mavuika:
Sự khác biệt lớn nhất so với ngọn lửa truyền thừa bất diệt của Natlan, chính là viễn cảnh cao cả này của Thiên Lý lại không bao gồm chúng ta của hiện tại.
Ei:
Tóm lại, tôi nghĩ chẳng ai chấp nhận đề xuất của Thiên Lý đâu.
Ningguang:
Đúng vậy, những gì Paimon nói cũng chính là suy nghĩ của tôi.
Paimon:
Hả, vậy sao? Tôi chỉ là rất tức giận thôi... Đương nhiên, bây giờ cũng rất tức giận!
Furina:
Thời gian còn lại của chúng ta chỉ có 42 ngày... Lại là lời tiên tri về tận thế.
Nhà Lữ Hành:
Lần này cũng sẽ có cách thôi, Furina.
Furina:
Ừm, xin lỗi, tôi chỉ hơi...
Anastasya:
Thuận theo ý chí của trời cao sẽ không có lối thoát. Trong mắt nó, chúng ta chỉ là củi đốt, là mẫu thử, là vật thí nghiệm mà thôi.
Anastasya:
Cuộc gặp hôm nay hẳn đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng về hòa bình trong lòng các vị. Chúng ta chỉ còn cách phản kháng đến cùng.
Ei:
Đồng ý.
Mavuika:
Đương nhiên rồi.
Nahida:
Đành phải làm vậy thôi.
Ningguang:
Không thể để phụ lòng Nham Vương Đế Quân.
Furina:
Ừm, nhất định phải vượt qua thử thách này.
Venti:
Chỉ có bản thân Nguyên Thần, mới có thể định nghĩa Nguyên Thần.
Paimon:
Haiz, nhưng Gnosis Hỏa vẫn không rõ tung tích...
Nhà Lữ Hành:
P-Paimon...
Paimon:
Xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng quá nên buột miệng nói ra thôi... Tôi biết mọi người đều đang rất căng thẳng, tôi lúc này lại nhắc tới chuyện đó, thật là...
Mavuika:
Đừng bận tâm, đây vốn là vấn đề chúng ta không thể né tránh. Không chỉ Paimon nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều cần cùng nhau đối mặt với nó.
Furina:
Mọi người cùng nghĩ cách tìm Gnosis Hỏa đi, dù phải lục tung Teyvat cũng phải tìm ra nó. Giờ tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một con thuyền rồi.
Paimon:
Đúng vậy, chỉ cần mọi người đoàn kết lại với nhau, thì tôi... tôi cũng không căng thẳng nữa... Không được, không được, lừa mọi người thôi, tôi vẫn rất căng thẳng.
Paimon:
...Hmm? Nhà Lữ Hành đang nghĩ gì vậy?
Lumine:
Em đã từng có một chuyến lữ hành. Cho nên, anh cũng phải đến được điểm đích, thì mới lưu giữ được những tinh hoa của thế giới này trong mắt của mình.
Nhà Lữ Hành:
(Không biết từ lúc nào, Teyvat trong lòng mình đã giống như Khaenri'ah trong lòng em ấy...)
Nhà Lữ Hành:
(Anh đã hiểu rồi, Lumine. Nếu thứ còn sót lại của thế giới chỉ là ký ức, thì đó sẽ là một chuyện cô độc biết bao.)
Bạn quyết định đến Mondstadt, vừa giúp đỡ người dân địa phương chống lại Hóa Đất Thánh, vừa tìm hiểu về tình hình Thí Luyện Chiếm Quyền.
Đến Thành Mondstadt
Paimon:
Ấy, nhìn kìa, là Kaeya. Này, Kaeya...
Kaeya:
Thì ra là Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tốt.
Paimon:
Ừm, trông anh có vẻ không căng thẳng lắm nhỉ...
Kaeya:
Nếu ngay cả tôi cũng bắt đầu cau mày ủ rũ, thì e rằng Thành Mondstadt đã sớm loạn hết cả rồi.
Kaeya:
May mà Đinh Thiên Hàn nằm ở đỉnh núi tuyết, địa điểm xuất hiện Hóa Đất Thánh cũng còn khá xa Thành Mondstadt, nên chúng ta vẫn còn thời gian để ứng phó.
Kaeya:
Các Kỵ Sĩ Tây Phong đều đang tất bật khắp nơi, nào là trinh sát, điều phối vật tư, đối phó ma vật, lập kế hoạch sơ tán, v.v...
Kaeya:
Nếu Hóa Đất Thánh tiến triển quá nhanh, thì toàn bộ người dân Thành Mondstadt có thể sẽ phải di dời về Cảng Dornman ở phía bắc, đó sẽ là một chiến dịch quy mô lớn.
Nhà Lữ Hành:
Có người gặp nạn nào không?
Kaeya:
Có một số, nhưng đều đã được chăm sóc chu đáo. Chỉ là trong thành hiện đang khá hoang mang, kể từ khi hiện tượng Hóa Đất Thánh xuất hiện, gió ở Mondstadt đã trở nên hỗn loạn.
Kaeya:
Cối xay gió bị thổi kêu cót két. Trước đây khi xảy ra tai họa rồng cũng vậy, nhiều người cho rằng đây là điềm báo không lành.
Kaeya:
Nếu thật sự chỉ là tai họa rồng thôi thì tốt, dù sao vị Kỵ Sĩ Danh Dự đang đứng trước mặt đây chính là khắc tinh của tai họa rồng mà.
Paimon:
Đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa.
Nhà Lữ Hành:
Đại Đội Trưởng có đối sách gì chưa?
Kaeya:
Nhờ có phía Liyue dò ra nội dung của thí luyện, Đại Đội Trưởng đang cân nhắc phương án... Thật tài tình, ban đầu chẳng ai đoán ra được gì cả.
Kaeya:
Dù biết Liyue là nơi ngọa hổ tàng long, nhưng lần này quả thực vẫn rất bất ngờ... Hai người nói xem, rốt cuộc là ai mà lại tài giỏi như vậy nhỉ?
Paimon:
À ừm... Hì hì, ai, ai mà biết được chứ...
Kaeya:
Ừm, cũng phải. Người có thể làm được chuyện như vậy, dù muốn người đời biết đến hay không thì chắc chắn đều có lý do.
Kaeya:
Xin lỗi vì đã nói lan man. Varka chắc đang ở tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, nếu bây giờ hai người qua đó, tôi nghĩ sẽ giúp ích được đấy.
Paimon:
Hay quá, xem ra đến rất đúng lúc rồi. Đi thôi, Nhà Lữ Hành!
Đến Đội Kỵ Sĩ
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự, lâu rồi không gặp.
Paimon:
Có vẻ như mọi người đang thảo luận rất nghiêm túc, chúng tôi có thể tham gia không?
Venti:
Hoan nghênh hoan nghênh. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau, duyên phận thật kỳ diệu. Chi bằng nhân cơ hội này mà mở một chai rượu ngon nhỉ.
Alice:
Tôi ủng hộ! Đến giờ nghỉ ngơi uống nước rồi. Nicole, mau dùng phép thuật của thiên sứ chọn một chai từ xe ngựa của Elzer đi, loại khoảng hai mươi năm tuổi là được.
Nicole:
Sao lại là tôi? Tự cô làm không được à?
Diluc:
Hơn nữa, dường như cũng chưa có sự đồng ý của tôi. Cho dù bị chuyển đến Thành Mondstadt, thì số rượu đó vẫn là tài sản riêng của tôi.
Varka:
Hahaha, đúng là Kỵ Sĩ Danh Dự có khác. Hai người vừa đến là cuộc họp vốn nặng nề đã trở nên sôi nổi hẳn lên.
Paimon:
Không liên quan đến chúng tôi đâu!
Nhà Lữ Hành:
Hay là quay lại chủ đề chính đi?
Jean:
Tôi đồng ý. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, không thể xem thường. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để đi vào bên trong Đinh Thiên Hàn một cách chính xác.
Jean:
Theo thông tin tình báo mà Liyue cung cấp, cách đi vào bên trong Đinh Thiên Hàn vốn cũng là một phần của thí luyện.
Jean:
Cho nên trước khi chính thức hành động, chúng ta phải đưa ra một đáp án có khả năng được Thiên Lý công nhận nhất.
Diluc:
Mà đáp án này, có liên quan đến "tự do"... Hừm, dù nó có thần lực thế nào đi nữa, thì ít nhất nó cũng không phải một người ra đề xuất sắc.
Nicole:
Bởi vì đối với nó, điều này giống như một sự ban ơn. Vừa không phải giáo dục, vừa không phải dẫn dắt, nên nó sẽ không để lại bất cứ gợi ý nào.
Alice:
Haiz, nó có tính kiểm soát quá mạnh. Nếu thế nào cũng được thì chẳng cần tôi ra tay rồi, Dvalin cũng có thể đưa người vào trong đó.
Venti:
Haha, cuối cùng các vị cũng có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình rồi. Đây chẳng phải cũng là một loại "tự do" sao?
Jean:
Venti có cao kiến gì không?
Venti:
Hmm, trên đường trở về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cũng nảy ra một cách. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi cảm thấy mình không nên là người đầu tiên đưa ra đáp án.
Venti:
Tôi đã có một khoảng thời gian rất dài chìm trong giấc ngủ. Tôi không thể... cũng không nên thay mặt Mondstadt đưa ra câu trả lời. Ít nhất thì không phải bây giờ.
Venti:
Tôi rất hy vọng đáp án cuối cùng mà chúng ta nghĩ đến sẽ giống nhau, như vậy thì còn gì bằng.
Varka:
Hahaha, tôi hiểu rồi. Chuyện này chẳng khác nào sau khi thi xong thì đối chiếu đáp án. Nếu đáp án khớp nhau, thì phần lớn là chính xác.
Jean:
...Tôi hiểu rồi.
Diluc:
Áp lực của câu hỏi đã dồn về phía chúng ta, nhưng điều này cũng cho thấy đáp án không hề phức tạp.
Amber:
X-Xin lỗi đã làm phiền mọi người!
Jean:
Sao thế, Amber?
Amber:
Tôi vừa đi trinh sát tình trạng lan rộng của Hóa Đất Thánh ở gần núi tuyết, bất ngờ phát hiện rất nhiều Hilichurl đang tụ tập lại và xây dựng công sự!
Amber:
Tôi lo rằng chúng đang có ý định tấn công Thành Mondstadt, trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Bây giờ mọi người đều đang bận rộn, nhân lực thực sự không đủ...
Varka:
Đừng lo, Amber, bây giờ tôi sẽ cử thêm người đi điều tra.
Venti:
Nếu đã vậy, Nhà Lữ Hành, hay là hai người đi cùng tôi nhé?
Paimon:
Hả? Anh muốn đi sao?
Venti:
Đúng vậy, mọi người không thấy khó chịu khi ở cạnh người đã biết đáp án mà lại cố tình không nói sao?
Jean:
Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy đâu, thưa anh Venti.
Venti:
Haha, Đội Trưởng Đại Diện vẫn nghiêm túc như vậy. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, biết đâu mọi người lại nảy ra ý tưởng mới thì sao.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có lý...
Venti:
Cứ vậy đi. Varka, chuyện ở núi tuyết không cần phải lo lắng. Tôi và Kỵ Sĩ Danh Dự đi một chuyến rồi sẽ quay lại ngay.
Varka:
Ừm, đi đường cẩn thận, nếu cần chi viện thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
Amber:
Có mọi người giúp đỡ thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi! Tôi cũng đi trinh sát thêm ở những nơi khác đây, lát nữa gặp lại!
Nhanh chóng đến Long Tích Tuyết Sơn
Halder:
Các vị xin dừng bước, khu vực núi tuyết hiện rất nguy hiểm. Các vị cũng có thể thấy, Hóa Đất Thánh đang lan rộng, nên Đội Kỵ Sĩ đã tạm thời phong tỏa nơi này.
Venti:
Tôi biết rồi, còn có cả Hilichurl đang tập trung ở đây nữa đúng không? Chúng tôi được Đại Đội Trưởng Varka ủy thác đến đây xem xét tình hình.
Halder:
Ồ, hóa ra là chỉ thị của Đại Đội Trưởng! Xem ra Amber đã đưa tin đến nơi rồi.
Halder:
Đám Hilichurl đang xây công sự, có vẻ khá bồn chồn... Dù không biết chúng định làm gì, nhưng ít nhất hiện tại chúng chưa có ý định tiến về phía này.
Halder:
Nếu các vị muốn vào sâu trinh sát thì xin hãy chú ý an toàn. Chúng tôi sẽ đóng quân tại đây, nếu đám Hilichurl có động tĩnh gì, chúng tôi cũng sẽ lập tức hành động.
Venti:
Vất vả cho mọi người rồi, thật đáng tin cậy. Đi thôi, chúng ta đến gần hơn xem sao.
Đến gần Hilichurl có hành vi bất thường
Paimon:
Quả nhiên có rất nhiều Hilichurl, chúng chặn hết đường rồi. Giờ phải làm sao đây?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ chúng không chú ý đến chúng ta.
Venti:
Tôi nghĩ không cần phải kinh động chúng, bay qua thôi.
Paimon:
Bay? À tôi hiểu rồi, Phong Chi Dực đúng không? Vậy thì để tên hát rong trổ tài thôi!
Quan sát hành vi của Hilichurl, thu thập thông tin
Venti:
Có nhìn ra điều gì không?
Paimon:
Có chút kỳ lạ. Công sự của chúng đều quay về hướng núi tuyết, mục tiêu không phải là Thành Mondstadt. Hmm, giống như đang đề phòng gì đó...
Paimon:
Hơn nữa khi chúng ta bay trên trời chắc cũng đã bị nhìn thấy, vậy mà đám Hilichurl này không có phản ứng gì cả. Nếu là bình thường thì ít nhất cũng bắn vài mũi tên chứ...
Nhà Lữ Hành:
Núi tuyết... chẳng lẽ là Đinh Thiên Hàn?
Paimon:
Hilichurl và Đinh Thiên Hàn chắc không có liên quan gì nhỉ? Thứ này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Venti:
...Là tiếng gió.
Venti:
Lúc ở dưới chân núi, tôi đã mơ hồ nghe thấy trong gió có xen lẫn một vài âm thanh không hài hòa. Đến nơi này rồi, nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Venti:
Tôi nghĩ, nếu là cậu thì tập trung tinh thần hẳn cũng có thể nghe thấy.
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh... trong gió...)
Âm Thanh Trong Gió:
Hu... huhuhu...
Âm Thanh Trong Gió:
Cứu mạng!!!
Âm Thanh Trong Gió:
Con, con của tôi...!
Âm Thanh Trong Gió:
Chạy mau! Tránh xa Đinh Trừng Phạt ra!
Âm Thanh Trong Gió:
Tiêu rồi... tiêu thật rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Hmm...!)
Paimon:
Sao vậy? Sắc mặt của Nhà Lữ Hành không được tốt cho lắm, nghe thấy gì à?
Nhà Lữ Hành:
Tiếng thét, tiếng khóc than, tiếng kêu gào... Đó là những... âm thanh cuối cùng mà con người để lại khi đối mặt với ngày tận thế.
Venti:
Những âm thanh này có lẽ đến từ vương quốc cổ xưa Sal Vindagnyr, nơi từng tồn tại ở đây và đã diệt vong cách đây hàng ngàn năm.
Paimon:
Hình như tôi từng nghe qua cái tên này... Nhưng sao đột nhiên lại nghe thấy những âm thanh này? Không phải đã qua rất lâu rồi sao?
Venti:
Sức mạnh mà Đinh Thiên Hàn giải phóng đang cố gắng thiết lập lại thế giới này, một phần thông tin được ghi lại trong Địa Mạch vì vậy đã phát tán ra ngoài.
Venti:
Thông tin đó có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào, có thể là tiếng gió ai oán, cũng có thể là ma vật mà chúng ta phải đối mặt.
Venti:
Khi ấy, nơi này vẫn còn là một vùng đất xanh tươi trù phú. Chính sự giáng xuống của Đinh Thiên Hàn đã thay đổi môi trường xung quanh, khiến lịch sử của vương quốc cổ bị đóng băng hoàn toàn.
Venti:
Đám Hilichurl này tuy không liên quan đến sự diệt vong của vương quốc cổ ở núi tuyết, nhưng chúng tụ tập lại ở đây, tôi nghĩ cũng là vì nghe thấy loại âm thanh đó.
Venti:
Sự diệt vong của quê hương, sự sụp đổ của nền văn minh... Những ký ức khắc cốt ghi tâm đã khiến linh hồn cộng hưởng.
Nhà Lữ Hành:
Ý anh là... Khaenri'ah?
Venti:
Ừm. Dù nền văn minh và thời đại khác nhau, nhưng chúng cũng từng là con người.
Venti:
Trí tuệ của chúng giờ đã không còn như trước, nghe thấy âm thanh như vậy liền cho rằng tai ương lại sắp giáng xuống, nên phải ra sức chống lại.
Paimon:
Tôi hiểu rồi. Haiz, nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì sao chống lại được chứ...
Venti:
Dù sao thì ít nhất cũng có thể loại trừ mối đe dọa của chúng đối với Thành Mondstadt.
Venti:
Trong lời nói của chúng ta, chúng là "ma vật". Nhưng khi ngày tận thế cận kề, cảnh ngộ của chúng ta cũng chẳng khác gì, thật xót xa thay.
Paimon:
Nếu không mau chóng giải quyết thí luyện, chúng ta cũng sẽ...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể nghe đáp án của anh không?
Venti:
Trước lúc đó, tôi càng muốn biết đáp án trong lòng cậu. Cậu cho rằng, trong mắt Thiên Lý, thứ gì có thể tượng trưng cho "tự do" nhất?
Nhà Lữ Hành:
Tự do...
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn trả lời là "gió", nhưng tiếng gió nơi đây nghe như tiếng khóc than... Nếu đây là chân tướng của "tự do", thì liệu có quá thê lương không?
Paimon:
Đúng vậy, từ trước đến nay "tự do" luôn là một từ rất hay, đó cũng là điều mà tôi thích nhất ở Mondstadt.
Venti:
Cũng là điều mà tôi thích nhất ở Mondstadt.
Venti:
Đáng tiếc là bấy lâu nay, tôi luôn cho rằng tự do thực sự đã biến mất khỏi Teyvat.
Paimon:
Hả...?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao vậy?
Venti:
Chắc hai người đã biết được từ chỗ của Nữ Hoàng Băng Giá, bản chất của mọi quy tắc đều là lời nguyền. Kể cả "tự do" mà chúng ta hướng tới cũng không ngoại lệ.
Venti:
"Tự do được thần tự do ra lệnh, có còn gọi là tự do hay không?"
Paimon:
Thì ra đây là lý do mà lúc họp anh không muốn trả lời...
Venti:
Câu trả lời như vậy có thể sẽ khiến họ nản lòng, đặc biệt là khi người nghiêm túc như Jean nghe thấy.
Paimon:
Cũng có lý... Ừm, tuy tôi hay gọi anh là tên hát rong, nhưng không ngờ anh lại tinh tế đến vậy. Biết được sự thật này sẽ trở thành áp lực cho họ...
Venti:
Hihi, tôi sẽ coi đó là lời khen.
Venti:
Ban đầu tôi chỉ muốn bảo vệ họ, nhưng...
Venti:
Khi khoác lên mình thân phận Venti và cùng họ trải qua ngày này qua ngày khác, tôi cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ đang dần nảy sinh tại Mondstadt.
Venti:
Họ nhìn nhận tự do như thế nào nhỉ? Định nghĩa mà họ đưa ra có phải hoàn toàn khác với tôi không?
Venti:
Tôi tin rằng bây giờ họ còn thích hợp để giải đáp mệnh đề "tự do" này hơn cả tôi. Hai người hẳn cũng tràn đầy niềm tin vào người Mondstadt, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Paimon:
Đương nhiên rồi, tôi chưa từng nghi ngờ sự tự do của người Mondstadt là giả, họ đều rất tự do!
Paimon:
Cho dù Thiên Lý không công nhận, thì đó cũng chỉ có thể là do cách hiểu về tự do của Thiên Lý có vấn đề!
Venti:
Haha, cảm ơn hai người đã nói vậy. Đây chính là tình huống vui vẻ nhất khi đối chiếu đáp án đấy!
Trở về Đội Kỵ Sĩ chia sẻ kết quả trinh sát
Venti:
Các vị, chúng tôi đã điều tra đám Hilichurl trên núi tuyết, chúng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Thành Mondstadt, xin hãy yên tâm.
Varka:
Vậy thì tốt, bớt được một tình huống khẩn cấp cần xử lý. Vừa hay mọi người cũng đã quay về, hãy nghe đáp án mà chúng tôi vắt óc suy nghĩ ra nhé.
Diluc:
Không khoa trương đến mức đó đâu, chỉ là mọi chuyện cứ thế dần sáng tỏ thôi.
Varka:
Tôi chỉ muốn làm mọi người thêm tò mò thôi mà. Vậy tôi nói nhé, e hèm...
Varka:
Nói đến tự do, thì đó chính là gió. Tôi định dùng Phong Chi Dực để cưỡi lên luồng khí hỗn loạn gần núi tuyết, rồi bay về phía Đinh Thiên Hàn.
Venti:
Ừm, giao hết tất cả cho gió... được đấy. Tôi có thể nghe xem vì sao lại nghĩ ra cách này không?
Varka:
Bởi vì gió là "chúc phúc". Từ xưa đến nay, đối với người Mondstadt, gió chính là lời chúc phúc luôn kề bên.
Paimon:
Chúc, chúc phúc?
Diluc:
Trong những câu chuyện mà tôi nghe từ nhỏ đến lớn, Mondstadt luôn được gọi là thành bang tồn tại nhờ gió, và những lời ca ngợi về gió thì nhiều vô kể.
Jean:
Những lúc cảm thấy mơ hồ, tôi thường ngồi trong khu vườn gần Đội Kỵ Sĩ, lặng lẽ cảm nhận sự chuyển động của gió, như thể đó là sự chỉ dẫn từ thần linh.
Varka:
Ngày tận thế đang đến gần, tình hình tệ đến không thể tệ hơn. Chúng ta có thể hoảng sợ, lo lắng, không biết phải làm sao... Những lúc như vậy, chúng ta thường nghe thấy gì?
Varka:
"Gió rồi sẽ đổi hướng."
Varka:
"Rồi có một ngày, sẽ thổi về hướng tươi sáng hơn nữa."
Alice:
Những lúc như vậy, ý chí đáng tin hơn bất kỳ phép thuật nào.
Nicole:
Đương nhiên, lỡ như Varka gặp phải tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như Phong Chi Dực đột nhiên bung ra, thì tôi sẽ tìm cách giúp đỡ.
Varka:
Haha, câu này nghe có vẻ hơi nản chí. Mặc dù quả thực tôi cũng không dám nắm chắc một trăm phần trăm...
Venti:
Haha, "chúc phúc". Không tệ đấy chứ.
Venti:
Tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh.
Varka:
Haha, nghe anh nói vậy tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Vậy không chần chừ nữa, tôi xuất phát đây.
Venti:
Để tôi đi cùng anh. Không chỉ để chúc phúc, mà còn muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này bằng một bài thơ nữa.
Đến Long Tích Tuyết Sơn
Varka:
Tôi thấy chỗ này không tồi, vừa đúng hướng gió. Chỉ cần nhảy một cái là có thể hòa vào dòng chảy của gió ngay.
Varka:
Cho nên đừng úp mở nữa. Anh đi cùng tôi, thật sự chỉ vì làm thơ thôi sao?
Venti:
Nghe tôi kể một câu chuyện nhỏ nhé. Trong quá khứ vô cùng xa xưa, ở Mondstadt có một tinh linh gió, nó tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Venti:
Gió đưa nó đến đâu, nó liền đi đến đó. Cứ thế, nó băng qua các khu chợ của con người và kết bạn với họ.
Venti:
Rồi cùng con người kề vai chiến đấu, lật đổ sự thống trị của bạo chúa Decarabian. Tôi nghĩ, chắc hẳn nó rất yêu quý loài người, nên mới chọn ở lại nơi đây.
Venti:
Khi ấy, nó cũng có suy nghĩ giống anh, cho rằng gió là một loại chúc phúc.
Varka:
Hahaha, vậy sau đó thì sao?
Venti:
Sau đó, nó biết được rất nhiều sự thật mà có lẽ không biết thì tốt hơn, còn gặp được những vị thần mạnh hơn nó rất nhiều, và những điều nó phải suy nghĩ cũng ngày một nhiều hơn.
Venti:
Không biết từ lúc nào, đã rất lâu rồi nó không còn rong ruổi theo gió, tận hưởng sở thích này của mình như trước nữa.
Varka:
"Sở thích"? Sao nghe có vẻ giống trách nhiệm hơn nhỉ?
Venti:
Không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy đâu. Giống như việc anh trở thành Đại Đội Trưởng là vì sở thích hay trách nhiệm?
Varka:
Haha, tôi hiểu rồi.
Varka:
Tôi, Đại Đội Trưởng Varka của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, sẵn sàng xả thân vì Mondstadt bất cứ lúc nào.
Varka:
Nhưng nếu ngài Barbatos cũng có cùng nguyện vọng với tôi, thì tôi cũng chẳng có tư cách để ngăn cản... Đâu ai giữ được gió chứ?
Venti:
Nói cứ như tôi đang lén lút chuẩn bị chạy trước vậy ấy.
Varka:
Haha, ngài biết rõ rồi còn gì!
Varka:
...Nếu không có sự tự do mà ngài mang lại, thì sẽ không có Thành Mondstadt như ngày hôm nay.
Varka:
Ngài Barbatos, tôi hiểu tầm quan trọng của việc này, tôi sẽ ở đây chờ ngài trở về bình an.
Venti:
Ừm. Tôi sẽ mang đáp án mà mọi người tìm ra, cùng những gì tôi đã chứng kiến suốt ngàn năm qua đến trước mặt Thiên Lý.
Vào Đinh Thiên Hàn
Cưỡi trên cơn cuồng phong hỗn loạn, Venti nương theo chiều gió bay vút lên cao, và cuối cùng tiến vào bên trong Đinh Trừng Phạt.
Hoàn thành Thí Luyện Chiếm Quyền
Gương Ánh Sáng:
Phát hiện mục tiêu bên ngoài tiến vào khu vực xử lý.
Gương Ánh Sáng:
Thí luyện đang diễn ra. Liên quan đến mệnh đề "tự do", xin hãy đưa ra cách lý giải của mình.
Venti:
Ta sẽ không ngợi ca chân tướng của tự do trong thơ ca. Bất kể là tự do mà ta ban cho chúng sinh, hay tự do mà ngươi ban cho ta, đều là một loại không tự do.
Venti:
Nói ra thì thật là thê thảm nhỉ. Trong thế giới mà ngươi dày công tạo dựng, lại không tồn tại mảnh đất cho phép tự do nảy mầm.
Venti:
Đây là mong muốn của ngươi sao? Hay là, thật ra ngươi cũng không bận tâm?
Venti:
Thế nhưng, nó vẫn bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ngay trên mảnh đất Mondstadt này.
Venti:
Tự do thực sự không phải là thứ tự do tuyệt đối mà ai cũng có thể tận hưởng. Nó đòi hỏi phải đánh đổi bằng sự tự do của một số người.
Venti:
Ngươi đã nghĩ đến điều này rồi phải không? Vì vậy trong kế hoạch của ngươi mới tồn tại Phong Thần Barbatos thực thi quy tắc... À không, gánh chịu lời nguyền mới đúng.
Venti:
Cho nên, trong những bài thơ ta để lại sẽ viết như thế này:
Varka:
"Gió rồi sẽ đổi hướng."
Varka:
"Rồi có một ngày, sẽ thổi về hướng tươi sáng hơn nữa."
Venti:
"Từ nay về sau, mang theo sự chúc phúc của ta, sống tự do thoải mái hơn nữa nhé."
Quay lại bên cạnh mọi người
Venti:
Hửm? Sao mọi người đều tập trung ở đây vậy?
Venti:
Không có rêu rao khắp nơi đấy chứ? Tôi vẫn muốn tiếp tục làm một nhà thơ tự do tự tại đấy nhé.
Paimon:
Không ngờ cuối cùng lại là anh tiến vào đó. Tên hát rong, làm tốt lắm!
Nhà Lữ Hành:
Thí luyện thuận lợi chứ?
Venti:
Ừm, đơn giản hơn tôi nghĩ. Chỉ hỏi tôi một câu thôi, tình báo từ Liyue gửi đến rất chính xác.
Nicole:
Cuối cùng cũng có thể thở phào rồi.
Alice:
Xem ra kế hoạch dẫn Klee chuyển nhà có thể lùi thêm vài ngày rồi. Để tôi liên hệ với Barbie trước, bảo cô ấy tạm thời không cần chuẩn bị.
Varka:
Thì ra là định chuyển đến chỗ của Barbeloth sao? Tôi còn tưởng chỉ đến Cảng Dornman thôi chứ!
Alice:
Tuy con gái cưng của tôi không nỡ rời xa Mondstadt, nhưng là một người mẹ thì phải chuẩn bị sẵn mọi phương án dự phòng chứ.
Jean:
Tôi hiểu tâm trạng của cô. Dù đã hoàn thành thí luyện, nhưng ma vật vẫn đang xuất hiện khắp nơi, chúng ta không thể lơ là cảnh giác.
Diluc:
Mọi người còn phải đến nơi khác nữa sao?
Paimon:
Đúng vậy, phải đi xem xét mới được. Nhưng mà... Hihi, có kinh nghiệm thành công ở Mondstadt, giờ tôi cũng tự tin hơn rồi!
Venti:
Tôi đồng ý, ít nhất đây cũng là bước quan trọng để giải quyết vấn đề. Đáng để mở rượu ăn mừng chứ nhỉ?
Diluc:
Đợi sau khi vượt qua nguy cơ này, tôi sẽ tiếp đãi các vị.
Varka:
Hahaha, vậy tôi xin cảm ơn trước sự hào phóng của lão gia Diluc nhé.
Varka:
Các vị, cố thêm chút nữa nào, nhanh chóng giải quyết mớ hỗn loạn này thôi!