arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 7 - Màn 4

Khúc An Hồn Cõi Âm


Delusion
Việc Nữ Hoàng Băng Giá hẹn gặp Chấp Chính Của Sự Sống Rhinedottir khiến bạn ngày càng tò mò về kế hoạch mà Snezhnaya dùng để phá vỡ cục diện. Trực tiếp đến gặp Pierro có lẽ sẽ có được câu trả lời...
Đến Glupov gặp Pierro
Arlecchino:
...Các nhiệm vụ hiện tại về cơ bản đã tạm kết thúc, giai đoạn thí nghiệm tiếp theo khi nào bắt đầu vậy?
Pierro:
Tôi cần phải nhắc lại tính rủi ro của thí nghiệm, những rủi ro sau này có thể còn tăng cao hơn nữa... Hãy đảm bảo rằng cô luôn trong trạng thái tốt nhất, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Arlecchino:
Được rồi, ngài vốn không phải là người do dự, Quan Thống Lĩnh. Cả hai ta đều hiểu rằng thí nghiệm phải tiếp tục, vì thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta cần sức mạnh lớn hơn.
Arlecchino:
Nhà Lữ Hành và Paimon, hai người không cần phải tránh mặt. Trước mối nguy này, hiện giờ Snezhnaya không còn bí mật nào cần phải giấu "đồng minh" nữa.
Paimon:
À ừm... Vậy thì tốt, chúng tôi cũng có việc cần tìm Pierro, thấy mọi người đang bận nên cũng ngại làm phiền...
Pierro:
...
Pierro:
Arlecchino, dựa trên những thông tin cô hiện có, năng lực của Nhà Lữ Hành liệu có giúp ích gì trong việc giảm thiểu rủi ro của thí nghiệm không?
Arlecchino:
Ý ngài là... năng lực thanh tẩy Vực Sâu? Hmm... có lẽ khả thi.
Pierro:
Tuy đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng để ứng phó với rủi ro, nhưng thực tế chưa chắc tất cả đều có hiệu quả. Có thêm một lớp bảo hiểm tóm lại vẫn tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
Sao ai cũng biết tôi có thể thanh tẩy Vực Sâu vậy?
Paimon:
Dù sao thì Nhà Lữ Hành cũng chưa từng cố tình che giấu năng lực này mà.
Paimon:
Nếu không định giấu chúng tôi về chủ đề này thì mau nói đi, mọi người lại định làm "thí nghiệm" gì thế?
Pierro:
Là nghiên cứu phát triển phiên bản mới của Delusion.
Paimon:
Delusion? Mọi người vẫn còn nghiên cứu thứ này sao? Trong ấn tượng của tôi thì đây không phải thứ tốt đẹp gì...
Pierro:
Từ trước đến nay, Delusion mà nội bộ Fatui dùng đều là bán thành phẩm, gây hao tổn sức sống của người dùng.
Pierro:
Fatui cũng dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng hoặc ứng phó với tình huống đột xuất thì có thể đăng ký sử dụng theo nhu cầu, không có yêu cầu bắt buộc.
Arlecchino:
Hiện tại, xung đột trực diện với Ronova gần như là điều không thể tránh khỏi, việc nâng cấp vũ lực là vô cùng cấp bách.
Arlecchino:
Nếu có thể hoàn thành Delusion vào thời điểm này thì ít nhất phần thắng cũng cao hơn một chút.
Pierro:
Mà Arlecchino, hậu duệ của Xích Nguyệt... chính là mấu chốt để hoàn thành Delusion.
Paimon:
Hả? Delusion thì liên quan gì đến Arlecchino vậy? Hình như tôi chưa từng thấy Arlecchino dùng Delusion bao giờ nhỉ?
Arlecchino:
Delusion có khả năng tiêu hao sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh, nếu phải nói thì nó thuộc phạm trù quyền năng liên quan đến "cái chết".
Arlecchino:
Ở Nod-Krai, hai người cũng đã chứng kiến sức mạnh của "ba mặt trăng".
Arlecchino:
Rất lâu trước đây, quyền năng Sự Sống, Cái Chết, Thời Gian và Không Gian trên thế gian đều thuộc về "ba mặt trăng". Trong đó, Hồng Nguyệt được phân chia phần lớn quyền năng của "cái chết".
Arlecchino:
Sau khi "ba mặt trăng" biến mất, những quyền năng tối cao này vốn đã được Thiên Lý thu hồi, rồi phân chia cho bốn cái bóng theo quy tắc mới.
Arlecchino:
Nhưng Hồng Nguyệt tan vỡ lại kết hợp với Vực Sâu. Vực Sâu đã "mô phỏng" lại quyền năng vốn có, hay nói cách khác, đã thể hiện khả năng "quyền năng chưa bị tước đoạt".
Arlecchino:
Cho đến nay, quyền năng "cái chết" vẫn tồn tại ở Teyvat dưới một hình thức khác, tồn tại trong Xích Nguyệt và huyết mạch của con dân Xích Nguyệt, "Ngọn Lửa Hai Thế Giới" chính là minh chứng.
Pierro:
Nhớ lúc còn ở Khaenri'ah, Viện Bí Ẩn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về Xích Nguyệt.
Pierro:
Giờ đây muốn hoàn thành Delusion rồi dùng sức mạnh tương đương để chống lại Ronova, thì những khả năng tiềm ẩn trong Xích Nguyệt chính là cơ hội mà chúng ta không thể bỏ qua.
Paimon:
Thì ra là vậy, theo cách tôi hiểu bây giờ...
Paimon:
Lúc trước chúng ta đã thất bại khi định dùng quyền năng của "sự sống" để chống lại Ronova, còn bây giờ lại định thử dùng quyền năng của "cái chết" để chống lại cô ta?
Pierro:
Có thể nói là vậy. Tuy nhiên... kế hoạch Delusion ứng dụng quyền năng của "cái chết" thực ra đã sớm được hình thành từ trước.
Pierro:
Khi chúng tôi phát hiện Peruere là hậu duệ của Xích Nguyệt, liền nhận ra cơ hội để hoàn thiện Delusion đã đến.
Pierro:
Chỉ là khi ấy lý do để có được sức mạnh này vẫn chưa cấp bách đến mức đó. Còn Peruere, người vừa mới trở thành Arlecchino, thực lực vẫn chưa hoàn thiện.
Arlecchino:
Có lẽ tôi nên cảm ơn ngài, Pierro. Nếu là tên Dottore kia phụ trách nghiên cứu này, hắn sẽ không coi mạng sống của nhân viên thí nghiệm ra gì.
Arlecchino:
Đương nhiên, nếu là hắn phụ trách, tôi cũng không có ý định phối hợp.
Pierro:
Lẽ ra Fatui, thậm chí cả Snezhnaya phải cảm ơn cô mới đúng, Arlecchino. Khi cô chủ động tìm đến và đề nghị phối hợp thí nghiệm, quả thực tôi có chút bất ngờ.
Arlecchino:
Không cần đâu, tôi không cao thượng đến vậy. Dù sao thì chúng ta cũng đã thỏa thuận điều kiện rồi...
Pierro:
Căn Nhà Hơi Ấm sẽ hoạt động độc lập, không còn là cơ quan tình báo trực thuộc Fatui, cũng không đào tạo lũ trẻ thành gián điệp nữa. Họ đi theo cô dưới danh nghĩa Xích Nguyệt... là như vậy đúng không?
Pierro:
Cô đã nhìn ra mâu thuẫn cốt lõi của Căn Nhà Hơi Ấm: Tình yêu và sự lợi dụng luôn đan xen lẫn nhau. Rất nhiều người hiểu rõ điều này, nhưng chỉ có cô sẵn lòng thực hiện giao dịch này với tôi.
Arlecchino:
Bọn trẻ từng hỏi tôi thế nào là một mái nhà thực sự. Tôi nghĩ trước khi bàn về điều đó, nên gạt bỏ phần không giống nhà nhất trước đã.
Pierro:
Chỉ cần cô vẫn trung thành với Nữ Hoàng, hành động theo lập trường của người Snezhnaya, thì việc những người dưới trướng cô có độc lập hay không cũng chẳng có gì khác biệt...
Pierro:
Không đáng để đánh đồng với rủi ro mà một vị Quan Chấp Hành phải gánh chịu.
Arlecchino:
Yên tâm, tôi tự có chừng mực.
Arlecchino:
Cảm ơn. Chuyện này không thể chậm trễ, tôi sẽ đi chuẩn bị trước.
Paimon:
Hóa ra Arlecchino cũng có mục đích của riêng mình.
Pierro:
Bên phía Arlecchino đành nhờ cậu vậy. Trong thời gian ngắn tôi vẫn phải tiếp tục đi tìm hiểu ký ức và thông tin mà pha lê cung cấp, hy vọng có được phát hiện mới.
Pierro:
Được rồi, vậy thì... hai vị tìm tôi có chuyện gì không? Hình như hai vị vẫn chưa nhắc tới mục đích đến đây lần này.
Paimon:
Ồ, đúng vậy, suýt nữa thì quên mất...
Pierro:
Nếu tôi nói, kế hoạch đối phó với Ronova thực ra đã tồn tại, nhưng ngay cả Quan Thống Lĩnh của Fatui như tôi cũng không biết được toàn bộ nội dung... Liệu cậu có tin không?
Paimon:
Ngay cả ông cũng không biết sao? Tôi, tôi không tin cho lắm... Ông nắm chức vụ lớn nhất trong Fatui rồi còn gì?
Pierro:
Thứ mà chúng ta phải đối đầu là sự tồn tại thuộc cấp bậc bốn cái bóng của Thiên Lý, không ai biết những kẻ ở cấp bậc ấy sẽ có bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với chúng ta.
Pierro:
Vì vậy... tốt nhất chúng ta nên giả định rằng mọi nơi đều đang bị Ronova giám sát, mọi nơi đều đang bị Ronova nghe lén.
Pierro:
Nếu công bố kế hoạch tác chiến, thì chẳng khác nào mời kẻ địch tham dự cuộc họp của chúng ta, làm vậy chẳng có chút ý nghĩa nào.
Paimon:
Vậy, vậy phải làm sao đây?
Pierro:
Chỉ có thể tin tưởng vào Nữ Hoàng bệ hạ, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của người.
Pierro:
Tuy bệ hạ vẫn chưa thu thập đủ bảy Gnosis, nhưng tôi tin rằng Nữ Hoàng bệ hạ hiện nay đã có đủ sức mạnh để làm lay chuyển những quy tắc của Teyvat.
Pierro:
Trước đó, bệ hạ đã triển khai chiến lược, kế hoạch được chia thành nhiều mục tiêu và giai đoạn... Cuộc gặp với Rhinedottir chắc hẳn cũng là một phần trong đó.
Pierro:
Tiếp theo chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bản thân được giao, biết càng nhiều... rủi ro lại càng cao.
Paimon:
Chia nhỏ kế hoạch, mỗi người chỉ biết một phần, nhờ đó né tránh tai mắt của địch, là ý này phải không?
Paimon:
Cảm giác cách làm này cần phải được xây dựng trên nền tảng "tin tưởng" tuyệt đối. Không chỉ mọi người phải tin tưởng Nữ Hoàng, mà Nữ Hoàng cũng phải tin rằng mọi người có thể hoàn thành tốt từng khâu một...
Paimon:
Dù các Quan Chấp Hành thường hành động theo ý mình, nhưng khi có chuyện xảy ra, tôi cảm thấy người Snezhnaya lại đoàn kết hơn ai hết...
Pierro:
Snezhnaya không có lập trường "phân công nhiệm vụ" cho cậu, nhưng Nữ Hoàng đã từng đặc biệt nhấn mạnh rằng hãy cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ của cậu trong trận quyết chiến.
Pierro:
"Chiến trường" mà chúng ta phải đối mặt là như nhau, còn việc cụ thể cần làm...
Pierro đã truyền đạt nhiệm vụ của bạn ngắn gọn và súc tích...
Paimon:
Hết rồi sao? Đơn giản thế thôi à?
Paimon:
Hơn nữa đúng là có chút không đầu không đuôi, dù Ronova có nghe được thì cũng sẽ thấy mơ hồ vậy thôi...
Pierro:
Bây giờ phần của Arlecchino cũng cần cậu hỗ trợ, coi như là công việc phát sinh thêm.
Pierro:
Công tác chuẩn bị thí nghiệm chắc cũng gần hoàn tất rồi, vị đồng nghiệp kia của tôi xin giao lại cho cậu.
Nói chuyện với nhân viên thí nghiệm
Paimon:
Chúng tôi đến rồi, Arlecchino, chỗ cô đã chuẩn bị xong chưa?
Arlecchino:
Trạng thái khá ổn, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Pierro xưa nay làm việc luôn cẩn trọng, vậy mà cuối cùng vẫn làm phiền đến mọi người.
Paimon:
Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của cô, đề nghị của Pierro rõ ràng là rất hay.
Paimon:
Vậy rốt cuộc thí nghiệm này rủi ro đến mức nào? Hmm... nếu đã liên quan đến Vực Sâu thì chắc hẳn rủi ro không nhỏ đâu nhỉ?
Arlecchino:
Tôi đã sớm quen với những rủi ro mà Vực Sâu mang lại. "Đây" chính là bằng chứng.
Arlecchino:
Còn về tác dụng phụ của Delusion... ảnh hưởng một chút đến tuổi thọ tôi có thể chấp nhận, chỉ cần cho tôi đủ thời gian để hoàn thành sứ mệnh của con dân Xích Nguyệt là được.
Paimon:
Cô... cô đúng là nghĩ thoáng quá rồi. Không được không được, chúng tôi sẽ không để tuổi thọ của cô bị ảnh hưởng. Dù chỉ mất đi một ngày thôi tôi cũng thấy phí phạm và đáng tiếc!
Arlecchino:
Vậy sao, ý tốt của các vị tôi xin nhận.
Paimon:
Nhà khoa học, anh thử nói xem, thí nghiệm này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Arlecchino sao?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Tuy không dám đảm bảo... Nhưng nhìn tổng thể thì xác suất xảy ra là rất nhỏ, dù sao thì mục đích cuối cùng của thí nghiệm chính là hoàn thành Delusion.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Phiên bản Delusion mới sẽ được tăng cường thêm khả năng chiến đấu, đồng thời hạn chế tối đa các tác dụng phụ...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Chỉ tiêu hao sinh lực mà hiện tại có thể tái sản sinh của người sử dụng, và khống chế trong giới hạn không ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Nếu trong quá trình thí nghiệm xảy ra tình huống bất thường, chẳng hạn như Delusion mất kiểm soát hoặc sự ăn mòn của Vực Sâu gia tăng, thì sẽ lập tức chấm dứt thí nghiệm và xử lý khẩn cấp những ảnh hưởng mà người tham gia thí nghiệm phải chịu.
Paimon:
Chuyên nghiệp thật đấy, nghe vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi, huống hồ còn có Nhà Lữ Hành ở đây nữa.
Paimon:
Ối, Arlecchino! Đã chuẩn bị xong rồi sao? Đúng là làm việc nhanh nhẹn dứt khoát thật.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Quý cô Arlecchino, có nghe được tôi nói không?
Arlecchino:
Có.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Được, kiểm tra liên lạc bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ đồng thời kiểm tra hiệu suất chiến đấu và tác dụng phụ của phiên bản Delusion hiện tại.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Quý cô sẽ phải đối mặt với "cỗ máy thí nghiệm" do quý cô Sandrone thiết kế và chế tạo. Xin hãy cố gắng tưởng tượng đây là một trận thực chiến, chúng tôi sẽ tiến hành đo lường số liệu theo thời gian thực.
Arlecchino:
Tưởng tượng thành một trận thực chiến sao? Cũng không khó lắm. Nếu một ngày nào đó Sandrone đứng ở phía đối lập với tôi, hẳn sẽ phải tốn công dẹp mấy món đồ thủ công tâm đắc này của cô ấy.
Paimon:
Cô ấy nói như thể thật sự sẽ có ngày đó vậy...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Thông qua việc đo lường cường độ dao động của Vực Sâu khuếch tán ra trong lúc chiến đấu, chúng tôi có thể ước tính mức độ sức mạnh Vực Sâu ảnh hưởng lên quý cô hiện tại, và hiển thị dưới dạng số liệu cụ thể.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Nếu chỉ số ảnh hưởng của Vực Sâu vượt quá giới hạn, có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực ngoài dự kiến của thí nghiệm, cũng có nghĩa là... có thể đe dọa đến tuổi thọ của quý cô.
Paimon:
Không được không được! Chúng tôi cũng sẽ trông chừng!
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Trong quá trình chiến đấu, hãy điều chỉnh nhịp độ và hô hấp một cách phù hợp, tránh để cơ thể và tinh thần rơi vào trạng thái cực đoan. Nếu chỉ số vượt quá ngưỡng cho phép, tôi sẽ buộc phải tắt cỗ máy chiến đấu và dừng thí nghiệm.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Cỗ máy cũng sẽ theo dõi các động tác chiến đấu của quý cô, và sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ khi cần thiết.
Arlecchino:
Hiểu rồi, nghĩa là đừng quá miễn cưỡng bản thân phải không? Nhưng chiến đấu mà không dốc hết toàn lực thì không phải phong cách của tôi... Thôi được rồi, tạm thời phối hợp với mọi người vậy.
Tiến hành thí nghiệm Delusion vòng một
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Bắt đầu vòng thí nghiệm đầu tiên, khởi động đơn vị kiểm tra. Hiệu suất tấn công của Delusion mở 20%.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Các dữ liệu hiển thị bình thường, chỉ số ảnh hưởng Vực Sâu bình thường.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Quý cô Arlecchino, cô cảm thấy thế nào?
Arlecchino:
Có thể cảm nhận sức mạnh đang tăng lên, còn mức độ tăng thì... mọi người tốt nhất nên tìm và mang tới đây thứ gì đó chịu đòn giỏi hơn.
Arlecchino dễ dàng hoàn thành vòng thí nghiệm Delusion đầu tiên...
Đợi xác nhận dữ liệu thí nghiệm
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Dữ liệu thí nghiệm vòng đầu đã thu thập xong, đóng đơn vị thí nghiệm, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Quý cô vất vả rồi. Cho đến hiện tại có cảm thấy chỗ nào không ổn không?
Arlecchino:
Cảm giác khá ổn, sức mạnh và năng lực chiến đấu của bản thân đúng là đã được nâng lên.
Arlecchino:
Tuy nhiên, một nguồn sức mạnh khác đi kèm với nó cũng đang rục rịch manh động, nhưng hiện tại vẫn có thể dễ dàng áp chế...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Nếu không có gì bất thường, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm giai đoạn hai.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Khi hiệu suất tấn công của Delusion tăng lên, cường độ chiến đấu cũng sẽ tăng lên tương ứng. Xin hãy chú ý đến trạng thái của bản thân.
Arlecchino:
Mau bắt đầu đi.
Tiến hành thí nghiệm Delusion vòng hai
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Bắt đầu vòng thí nghiệm thứ hai, khởi động đơn vị kiểm tra. Hiệu suất tấn công của Delusion mở 50%.
Arlecchino:
Mấy thứ này... miễn cưỡng cũng coi là đối thủ ra hồn.
Vòng thí nghiệm thứ hai kết thúc, Arlecchino đã phát huy sức mạnh lớn hơn, nhưng cô ấy dường như cũng để lộ chút vẻ mệt mỏi...
Đợi xác nhận dữ liệu thí nghiệm
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Số liệu có phần không khả quan... Có quá nhiều yếu tố cần loại trừ, ảnh hưởng từ dao động của Vực Sâu quá mạnh... Haiz, lại phải tăng ca rồi.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Không hổ là quý cô Arlecchino, dữ liệu vô cùng xuất sắc, đúng là một lần thí nghiệm lý tưởng.
Paimon:
Sao rồi, Arlecchino? Trước mắt xem ra mọi thứ đều khá thuận lợi.
Arlecchino:
Cũng không tệ, dù sao cũng là dự án do Pierro phụ trách.
Arlecchino:
Nhưng chỉ với mức độ này mà muốn đối đầu trực tiếp với Ronova thì vẫn có chút viển vông, không biết giới hạn của thứ này nằm ở đâu...
Paimon:
Dữ liệu thế nào rồi, nhà khoa học. Có cần tiếp tục nữa không?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Dữ liệu chiến đấu cơ bản của quý cô Arlecchino cao hơn dự tính... Ừm... có lẽ cao hơn khoảng ba lần, thật đáng kinh ngạc.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Chúng tôi đang phối hợp điều chỉnh mô hình, giới hạn sức mạnh của Delusion ước tính còn có thể nâng cao hơn nữa...
Paimon:
Woa...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Được rồi, lần này chúng tôi sẽ điều chỉnh hiệu suất tấn công của Delusion lên đến giới hạn lý thuyết. Chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm vòng thứ ba.
Arlecchino:
Cuối cùng cũng chịu thể hiện bản lĩnh thật sự rồi sao? Không tồi, để tôi xem nào.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Vòng thí nghiệm thứ ba bắt đầu, khởi động đơn vị kiểm tra. Hiệu suất tấn công của Delusion... mở toàn lực.
Arlecchino:
Ừm... sức mạnh đang dâng trào.
Arlecchino:
Hửm? Bầu không khí thay đổi rồi...
Arlecchino:
Chuyện gì vậy, vẫn đang ở trong thí nghiệm sao?
Arlecchino:
Không... không còn thời gian nghĩ mấy chuyện này nữa, "cô ta" đã tấn công rồi...
Tiến hành thí nghiệm Delusion vòng ba
Khi vòng thí nghiệm thứ ba vừa bắt đầu, giữa ánh sáng đỏ rợn người, Arlecchino dường như đã nhìn thấy cái bóng của chính mình...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Phát hiện chỉ số ảnh hưởng Vực Sâu bất thường, các chỉ số cơ thể của người thí nghiệm biến động dữ dội...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Quý cô Arlecchino, tình trạng của cô thế nào rồi?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Xin hãy trả lời, quý cô Arlecchino!
Nhà Lữ Hành:
Arlecchino!
Nhà Lữ Hành:
Tình trạng của cô ấy không ổn rồi, mau dừng thí nghiệm lại!
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Mức độ bất thường của dữ liệu vẫn đang tăng, mau lên, tắt đơn vị thí nghiệm!
Arlecchino:
Sự thay đổi này... Thí nghiệm đã dừng lại rồi sao? Không đúng, "cô ta" vẫn tồn tại...
Nhà Lữ Hành:
Arlecchino, sao rồi?!
Giúp Arlecchino thanh tẩy sức mạnh Vực Sâu
Thí nghiệm dừng lại, bạn vội vàng hấp thụ hết năng lượng Vực Sâu trong cơ thể Arlecchino, ngăn chặn sức mạnh Vực Sâu sắp gây thêm ảnh hưởng lên cô ấy...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Xác nhận ngừng cung cấp năng lượng Delusion, chỉ số ảnh hưởng Vực Sâu... vừa rồi dường như đã tụt về không trong nháy mắt...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Chỉ số cơ thể của quý cô Arlecchino về cơ bản đã khôi phục bình thường, xin hãy yên tâm.
Paimon:
Còn tuổi thọ của Arlecchino thì sao? Có bị ảnh hưởng gì không?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Nhờ có sự xử lý kịp thời của quý ngài Nhà Lữ Hành, sức mạnh Vực Sâu đã chưa kịp ăn mòn. Tôi có thể đảm bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.
Arlecchino:
Thí nghiệm thất bại rồi sao?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Rất xin lỗi, thưa quý cô Arlecchino. Thí nghiệm đã xảy ra tình huống ngoài dự kiến, khiến quý cô rơi vào nguy hiểm...
Arlecchino:
Mấy lời thừa thãi ấy thì thôi. Một thí nghiệm mà không tồn tại rủi ro thì cũng chẳng có ý nghĩa.
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Ừm... dựa theo phán đoán tại hiện trường, có lẽ phiên bản Delusion mới đã vô tình tiếp nhận một quyền năng khác ngoài "cái chết" của Xích Nguyệt, từ đó trở thành yếu tố bất ổn...
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Có thể sẽ gây ảo giác và xuất hiện tình trạng mất kiểm soát sức mạnh. Tất cả là lỗi của chúng tôi khi chưa nghiên cứu kỹ về quyền năng ẩn chứa trong Xích Nguyệt...
Arlecchino:
Không cần tự trách bản thân như vậy. Ngay cả những kẻ giỏi nhất của Viện Bí Ẩn Khaenri'ah 500 năm trước cũng không dám nói là đã hoàn toàn giải mã được sức mạnh của Xích Nguyệt.
Arlecchino:
Với năng lực kỹ thuật hiện tại của Snezhnaya, mọi người đã làm rất tốt rồi.
Nhân Viên Thí Nghiệm:
Cảm ơn... cảm ơn quý cô Arlecchino... Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án mới, loại bỏ thêm các yếu tố bất ổn và giảm thiểu tác dụng phụ.
Paimon:
Tiếc thật, thí nghiệm thất bại rồi. Cứ tưởng hôm nay sẽ được chứng kiến vũ khí bí mật mới của Snezhnaya ra đời chứ.
Arlecchino:
Nói thật thì tôi không thấy tiếc lắm.
Arlecchino:
Ít nhất thì khi bắt đầu vòng thí nghiệm thứ ba, tôi đã được cảm nhận toàn bộ sức mạnh của Delusion phiên bản mới...
Nhà Lữ Hành:
Thế nào?
Arlecchino:
Vẫn chưa đủ, nó còn quá bảo thủ. Cách "trở nên mạnh mẽ" nhưng lại không dám vượt quá giới hạn này sẽ không tạo ra bước ngoặt thực sự, và tất nhiên cũng không thể là đối thủ của Ronova.
Arlecchino:
Ở giai đoạn hiện tại, cho dù thí nghiệm thành công cũng không thay đổi được gì.
Paimon:
Xem ra vẫn còn một chặng đường rất dài, liệu còn kịp không?
Arlecchino:
Đúng rồi, có thể phiền mọi người chuyển kết quả thí nghiệm cùng ý kiến của tôi cho Pierro được không?
Arlecchino:
Thí nghiệm vừa rồi quả thực đã gây ra chút ảnh hưởng cho tôi, tôi cần nghỉ ngơi một chút.
Paimon:
Đương nhiên là được! Lần này Arlecchino không hề gượng ép bản thân, nghỉ ngơi là chuyện tốt mà!
Arlecchino:
Dù sao lần này cũng nhờ mọi người nên cơ thể mới không xảy ra vấn đề gì lớn, phải nhanh chóng hồi phục thì mới không phụ sự giúp đỡ này.
Arlecchino:
Cảm ơn nhé, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Hì hì.

Thời Gian Được Khắc Ghi
Tiến triển của thí nghiệm cải tiến Delusion không mấy suôn sẻ, thời gian nghiên cứu cũng không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian hạn hẹp đó, liệu mọi thứ còn có cơ hội xoay chuyển hay không?
Báo cáo kết quả thí nghiệm cho Pierro
Paimon:
Quả nhiên là ở đây thật này. Pierro, thí nghiệm vừa kết thúc rồi.
Pierro:
Arlecchino không đi cùng... Thí nghiệm có vấn đề sao?
Paimon:
Thật nhạy bén! Thực ra chuyện là thế này...
Pierro:
Hiện tại Arlecchino thế nào rồi?
Paimon:
Trông có vẻ ổn, nhân viên thí nghiệm cũng nói không có gì đáng ngại, chắc là vẫn ổn thôi nhỉ? Cô ấy chỉ nói là muốn nghỉ ngơi một chút.
Pierro:
Phải nói rằng, cô ấy đã nhận ra mấu chốt vô cùng sắc bén. Đúng là vấn đề lớn nhất mà kế hoạch Delusion đang phải đối mặt...
Pierro:
Có lẽ, hiểu biết của chúng ta về quyền năng của "cái chết" vẫn chưa đủ sâu sắc... Phải nhanh chóng đưa ra quyết định thôi.
Paimon:
Còn bên này thì sao, có phát hiện gì mới không? Ví dụ như... về Ronova và Rhinedottir chẳng hạn?
Pierro:
Những thông tin mới có thể thu thập được vẫn còn rất ít, hơn nữa lại vô cùng vụn vặt, hầu hết đều là những thông tin đã biết hoặc vô dụng.
Pierro:
Có lẽ trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, những kẻ bề trên vốn không cần phải che giấu quá nhiều.
Paimon:
Ra là vậy... Trong cuộc chiến tình báo này, vất vả cho ông rồi, Pierro.
Paimon:
Cho nên thông tin giá trị nhất cho đến hiện tại vẫn là đoạn đối thoại giữa Ronova và Rhinedottir, đúng không?
Pierro:
Ừm, tận dụng tối đa thông tin hiện có cũng là một hướng đi có thể tạo ra tiến triển.
Pierro:
Chờ một chút, tôi giúp cậu truy xuất.
Paimon:
Có thể chỉ huy Quan Thống Lĩnh Fatui làm việc, Nhà Lữ Hành cũng có thể diện thật đấy.
Pierro:
Xong rồi, xin mời.
Chạm vào Gương Truy Ngược Ký Ức
Bạn chạm vào Gương Truy Ngược Ký Ức, một lần nữa nhìn thấy đoạn ký ức đó...
Rhinedottir:
Cái chết không thể bị lạm dụng, Ronova, chắc hẳn cô hiểu rõ điều đó.
Rhinedottir:
Thiên Lý rất yêu thương con người. Nếu không có lệnh của Thiên Lý mà tự ý giáng xuống hình phạt cái chết cho con người... Đó sẽ là một trọng tội trong mắt Thiên Lý.
Ronova:
Đương nhiên là tôi biết. Nhưng trong thời gian vị đại nhân đó chìm vào giấc ngủ, Đảo Thiên Không chỉ định kỳ giám sát hành vi của chúng ta mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Hmm... như Pierro đã nói, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, những kẻ bề trên vốn không cần phải che giấu quá nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Rất nhiều thông tin, dù biết nhưng dường như cũng không thay đổi được gì.
Nhà Lữ Hành:
Ronova còn nói, đợi đến khi Thiên Lý thức tỉnh, tự nhiên sẽ tính sổ với Snezhnaya...
Nhà Lữ Hành:
Đây chắc là tình huống tuyệt vọng nhất rồi, liệu Snezhnaya có trở thành Khaenri'ah thứ hai không? Thiên Lý thật sự sẽ làm vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Suy cho cùng, thật ra mình cũng chẳng hiểu gì về Thiên Lý.
Nhà Lữ Hành:
Từ rất lâu trước khi mình bắt đầu hành trình ở Teyvat, có lẽ Thiên Lý đã chìm vào giấc ngủ rồi, phải chăng là bắt đầu từ lúc xảy ra thảm họa Khaenri'ah?
Nhà Lữ Hành:
Dù bây giờ đã đến Snezhnaya, nhưng thế giới này vẫn còn rất nhiều bí mật mà mình chưa hiểu rõ...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
...Có lẽ trước đây mình từng nghĩ, Thiên Lý, Đảo Thiên Không hay những bí mật của thế giới này thì có liên quan gì đến mình chứ.
Nhà Lữ Hành:
Mình chỉ muốn tìm lại người thân ở Teyvat mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, mình bắt đầu quan tâm đến thế giới này.
Nhà Lữ Hành:
Những cuộc gặp gỡ ấy, những phong cảnh trên đường... Nếu chúng bị đe dọa, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa.
Nhà Lữ Hành:
Lumine, đây cũng là ý nghĩa của chuyến hành trình sao?
???:
...Nói rất đúng, sao lại không nghĩ ra nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Hửm? Là giọng của ai vậy...
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào có "ký ức" khác xuất hiện?
Nhà Lữ Hành:
Khoan đã... chẳng lẽ đó là Pierro lúc còn trẻ?
Trong Gương Truy Ngược Ký Ức, bạn dường như đã nhìn thấy những hồi ức khác. Trong đoạn hồi ức đó, Pierro thời trẻ từng cùng "Hiền Giả" Hroptatyr học tập và nghiên cứu, nhưng sau này trong sự kiện giải cứu cô giáo, mối quan hệ của hai người đã rạn nứt, và cuối cùng đường ai nấy đi...
movie
Pierro:
Xong rồi sao? Lần này cậu "xem" khá lâu đấy. Có thu hoạch gì không?
Nhà Lữ Hành:
Hroptatyr... sau này đã trở thành "Hiền Giả" trong số Năm Tội Nhân của Khaenri'ah, đúng không?
Pierro:
...Hmm?
Pierro:
Có vẻ cậu đã nhìn thấy một số ký ức của tôi...
Pierro:
Cũng khó trách. Dạo này tôi liên tục ở đây tìm hiểu thông tin, chắc hẳn một phần sức mạnh của pha lê đã vô tình phản chiếu lên người tôi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành đã thấy ký ức của Pierro sao? Là về chuyện gì vậy? A... hỏi như vậy hình như hơi bất lịch sự, giống như đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác ngay trước mặt họ vậy...
Pierro:
Không sao, chỉ là một cuộc đời tẻ nhạt và thất bại mà thôi, cũng chẳng có bí mật gì đáng để che giấu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hỏi một câu không?
Nhà Lữ Hành:
"Bí ẩn" mà lúc đó Hiền Giả tìm được, thứ lẽ ra có thể cứu được cô giáo, rốt cuộc là gì vậy?
Pierro:
...
Pierro:
Đây từng là vấn đề làm tôi trăn trở mãi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời.
Nhà Lữ Hành:
Có thể câu trả lời nằm trong cuốn sổ ghi chép của Hiền Giả?
Pierro:
Đúng vậy, cuốn sổ đó...
Pierro:
Vẫn còn nhớ không lâu sau khi thảm họa Khaenri'ah xảy ra, vương quốc chìm trong cảnh hoang tàn đổ nát.
Pierro:
Hroptatyr, kẻ đã hấp thụ sức mạnh Vực Sâu và trở thành "tội nhân", đã tìm thấy tôi giữa đống đổ nát.
Pierro:
Khi gặp mặt, tôi đã không còn đủ sức để trách mắng hay lên án hắn về những gì đã làm. Lúc đó tôi đã hoàn toàn xem hắn như một "con quái vật".
Pierro:
Còn Hroptatyr chỉ đưa cho tôi cuốn sổ ghi chép đó, rồi nói với tôi rằng...
Pierro:
Hắn sắp rời khỏi Teyvat, chuẩn bị đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ để hòa làm một với Vực Sâu, nhằm thu thập tri thức vô tận... Đúng là điên rồ.
Pierro:
Hắn còn nói, cuốn sổ đó chứa đựng sự thật mà tôi từng muốn biết, cùng với phần "nhân tính" cuối cùng mà hắn chuẩn bị từ bỏ.
Paimon:
Vậy, vậy thì ông đã mở ra chưa? Cuốn sổ ghi chép đó...
Pierro:
Ban đầu tôi vô cùng căm ghét cuốn sổ ghi chép đó, thậm chí không muốn chạm vào...
Pierro:
Mãi về sau, khi nỗi căm hận đối với kẻ đã ruồng bỏ đất nước và phản bội cô giáo dần phai nhạt đôi chút, tôi mới bắt đầu thử nghiên cứu những bí mật ẩn chứa trong cuốn sổ đó.
Pierro:
Kết quả là vừa mở cuốn sổ ra đã phát hiện... Rất nhiều nội dung trong đó tôi hoàn toàn không thể hiểu được, hay nói đúng hơn, nội dung trong đó sẽ khiến tôi phát điên.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là tri thức cấm kỵ?
Pierro:
Lúc đó tôi đã là Quan Thống Lĩnh của Fatui, phụng sự dưới trướng Nữ Hoàng.
Pierro:
Tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của cuốn sổ này, thậm chí nó có thể mang đến thảm họa cấp quốc gia. Tôi không thể để Snezhnaya lặp lại vết xe đổ của Khaenri'ah...
Pierro:
Vì vậy tôi đã đưa ra thỉnh cầu với Nữ Hoàng, rồi dẫn dắt toàn bộ Quan Chấp Hành cùng nhau phong ấn cuốn sổ này.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ... nếu là thời điểm hiện tại, thì rủi ro từ cuốn sổ đó hẳn đã giảm đi rất nhiều...
Pierro:
Ý của cậu là?
Nhà Lữ Hành:
Trong chuyến hành trình ở Sumeru, tôi đã cùng Thảo Thần Nahida xóa bỏ hoàn toàn tri thức cấm kỵ khỏi Cây Thế Giới.
Nhà Lữ Hành:
Giờ đây, tri thức cấm kỵ mà Vực Sâu nhúng tay vào hẳn là đã không thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào ở Teyvat nữa rồi.
Pierro:
Chuyện này tôi có nghe qua, chỉ là lúc đó tôi không nghĩ đến việc nó có liên quan đến cuốn sổ... Ừm, tôi đồng ý với phán đoán của cậu.
Pierro:
Trùng hợp là nghiên cứu về Delusion hiện đang gặp bế tắc, mà lúc trước hướng nghiên cứu của Viện Bí Ẩn do Hroptatyr dẫn dắt cũng tập trung vào Xích Nguyệt...
Paimon:
Biết đâu nội dung trong sổ ghi chép sẽ giúp ích được?
Pierro:
Thật mỉa mai... Không ngờ sau 500 năm, đến tận hôm nay vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của hắn trong lĩnh vực nghiên cứu, kẻ "thiên tài" đáng hận...
Paimon:
Nhưng ông nhất định cũng là một thiên tài siêu cấp trong mắt rất nhiều người đó, Pierro.
Pierro:
...
Pierro:
Cảm ơn nhé, Paimon.
Paimon:
Không ngờ ông lại cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy... làm tôi ngại quá...
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ sự công nhận của Paimon mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Pierro...)
Pierro:
Vậy cũng nên chuẩn bị triệu tập toàn bộ Quan Chấp Hành rồi.
Paimon:
Toàn bộ Quan Chấp Hành? Huy động lực lượng lớn như vậy để làm gì?
Pierro:
Quy tắc được đặt ra khi phong ấn cuốn sổ...
Pierro:
Những quyết định liên quan đến rủi ro cấp quốc gia phải được tất cả các Quan Chấp Hành đương nhiệm bỏ phiếu tại chỗ, và chỉ được thực thi khi có sự đồng thuận tuyệt đối.
Paimon:
Nghiêm ngặt vậy sao... Nhưng với tình hình hiện tại, chắc không ai bỏ phiếu phản đối đâu nhỉ? Tôi đoán nhất định sẽ có thể mở được phong ấn trên cuốn sổ đó.
Pierro:
Có muốn đi cùng không? Cuốn sổ được phong ấn ở nơi sâu nhất trong kho dữ liệu của Cục Khí Tài. Tôi sẽ triệu tập các Quan Chấp Hành đến hiện trường.
Pierro:
Nếu tất cả đồng ý gỡ bỏ phong ấn, sự thật của 500 năm trước sẽ được phơi bày, mọi thắc mắc của chúng ta đều sẽ có lời giải đáp.
Pierro:
Có thêm một người chứng kiến, cũng không có gì là không tốt cả.
Pierro:
Arlecchino chắc vẫn đang nghỉ ngơi, các vị Quan Chấp Hành khác cũng đều bận việc riêng. Triệu tập cần một chút thời gian, lát nữa chúng ta gặp nhau tại đó nhé.
Đến kho tài liệu bị phong tỏa
Paimon:
Đây là chỗ Pierro nói đúng không? Chẳng lẽ chúng ta là người đến đầu tiên?
Paimon:
Không giống như chúng ta, có thể tự do rong ruổi khắp nơi. Dù có cho tôi cơ hội làm quan chức ở Snezhnaya, tôi nhất định cũng sẽ chọn đi du lịch cùng Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Tôi lại khá tò mò về cuộc sống của Quan Chấp Hành...
Paimon:
Sao? Nhà Lữ Hành muốn trở thành Quan Chấp Hành thứ 12 của Fatui - "Nhà Lữ Hành" à?
Nhà Lữ Hành:
Nếu phải xếp sau Tartaglia thì thôi vậy.
Paimon:
Hahaha... Cũng phải, bây giờ anh ta chắc chắn đánh không lại Nhà Lữ Hành rồi.
Đợi tất cả Quan Chấp Hành đến
Childe:
Ồ? Nhà Lữ Hành và Paimon đấy à?
Paimon:
Ah... Chào nhé, Tartaglia! Rất vui được gặp anh!
Paimon:
Chắc anh ta không nghe thấy đâu nhỉ...
Childe:
Hửm...? Tôi đi nhầm chỗ rồi sao, Pierro thông báo tập hợp ở đây mà...
Paimon:
Không đâu, chúng tôi cũng được Pierro gọi đến đây. Ông ấy nói chúng tôi có thể đến để chứng kiến.
Childe:
Ồ... thảo nào. Có một khoảnh khắc tôi còn tưởng rằng ngài Pierro đã thần thông quảng đại đến mức thu nạp cậu vào làm Quan Chấp Hành luôn rồi chứ.
Childe:
Sao? Có muốn trở thành Quan Chấp Hành thứ 12 của Fatui không, "Nhà Lữ Hành"?
Paimon:
Ý tưởng lớn gặp nhau?
Nhà Lữ Hành:
Ngay từ lúc ở Hoàng Kim Ốc, anh đã mất đi tư cách xếp hạng trước tôi rồi.
Childe:
Đáng ghét... Sao cứ lôi chuyện cũ ra thế, có cơ hội nhất định phải đấu lại lần nữa! Trong lúc cậu du ngoạn thì tôi vẫn luôn nỗ lực để trở nên mạnh hơn!
Paimon:
Nếu lần này anh lại thua, tôi sẽ cười nhạo anh thật đấy, nghị sĩ Tartaglia ạ.
Đợi tất cả Quan Chấp Hành đến
Childe:
Ồ, ngài thị trưởng của chúng ta cũng đến rồi.
Pulcinella:
Xin chào, Tartaglia, và cả hai vị khách quý của Snezhnaya.
Nhà Lữ Hành:
Hân hạnh.
Childe:
Dạo này vất vả rồi, ngài Pulcinella. Nghe nói từ khi Kế Hoạch Stuzha được triển khai, ngài vẫn chưa được nghỉ ngơi ngày nào.
Childe:
Mấy hôm trước Teucer còn nhắc là lâu rồi chưa được gặp ông Pulcinella, thằng bé nhớ ngài lắm đấy.
Pulcinella:
Haha... Dạo này ta vẫn ổn, "Kế Hoạch Stuzha" đã được tạm hoãn, nên công việc điều phối tài nguyên cũng bớt căng thẳng đi nhiều.
Pulcinella:
Đợi khi nào có cơ hội, ta cũng nên ghé qua làng Morepesok thăm Tonia, Teucer và tụi nhỏ một chuyến.
Pulcinella:
Bên cậu thế nào rồi? Nghe nói cậu đang bận dẫn người đi trấn áp ma vật ở khu vực xung quanh...
Childe:
Chỉ là chút tàn dư nhỏ sau khi Nữ Hoàng bệ hạ tiêu diệt ma vật thôi, vừa hay để tôi hoạt động gân cốt chút. Ngài biết đấy, mấy việc này hấp dẫn tôi hơn là ngồi làm đống giấy tờ văn phòng nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Thưa ngài Pulcinella, tôi có một câu hỏi...
Pulcinella:
Ồ? Có điều gì tôi có thể giải đáp cho Nhà Lữ Hành đây? Hiếm khi ở nơi không có người của giới truyền thông, cứ hỏi tự nhiên đi.
Nhà Lữ Hành:
Mối quan hệ giữa ngài và "Rokot"...
Pulcinella:
Hóa ra là chủ đề về Rokot à? Đó quả thực là một tổ chức dân chúng đang nổi như cồn, các thành viên cũng vô cùng bí ẩn. Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể nhờ người điều tra giúp.
Pulcinella:
À phải rồi, hình như cậu khá thân với người của Nhà Hát Korolevskiy nhỉ?
Pulcinella:
Tôi rất ấn tượng với những buổi "biểu diễn" gần đây của họ, đặc biệt là tiểu thư Vodyanitsa, Odette, và... ừm, cả thanh niên Alyosha đó nữa.
Childe:
Hóa ra ngài Pulcinella cũng có hứng thú với mấy buổi diễn ca múa nhạc đó nhỉ? Tôi cứ tưởng ngày thường ngài bận rộn không có thời gian đi xem.
Pulcinella:
Haha, ai mà chẳng có những khía cạnh ít người biết đến, chuyện thường tình thôi.
Đợi tất cả Quan Chấp Hành đến
Sandrone:
...Tôi nói lại lần nữa, Pantalone, kho bạc của Ngân Hàng Bắc Quốc dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mức độ an ninh mà anh yêu cầu vẫn hơi khoa trương quá đấy.
Pantalone:
Không không, quý cô Sandrone, không nên nghĩ như vậy.
Pantalone:
Nếu không nhân cơ hội này tiến hành nâng cấp quy mô lớn cho hệ thống an ninh, mà chỉ đơn thuần làm công tác sửa chữa thôi thì...
Pantalone:
"Tổn thất" của sự việc lần này sẽ được chốt lại thành một "tổn thất" thuần túy và hoàn toàn không có ý nghĩa.
Sandrone:
Tổn thất là tổn thất, anh còn muốn ý nghĩa gì nữa, thật không hiểu nổi.
Pantalone:
Thương nhân tầm thường chỉ thấy được tổn thất, còn thương nhân xuất sắc sẽ nhắm tới những cơ hội do tổn thất mang lại.
Sandrone:
Nhà Lữ Hành và Paimon?
Sandrone:
Tôi đã cảm thấy từ lúc hai người đến Snezhnaya, đi đâu cũng chạm mặt... Lần này thậm chí là cả buổi họp nội bộ của Quan Chấp Hành Fatui sao?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do chúng tôi có nhân duyên tốt ấy mà.
Pantalone:
Lại gặp nhau rồi, hai vị. Tôi và quý cô Sandrone đang thảo luận về việc nâng cấp an ninh và tu sửa lại Ngân Hàng Bắc Quốc.
Pantalone:
Như hai vị đã biết, quý cô Sandrone là kỹ sư giỏi nhất Teyvat, ngoài cô ấy ra thì chẳng ai đảm nhận nổi ủy thác này đâu.
Sandrone:
Bớt nịnh hót đi. Haiz... Nếu làm theo phương án anh đề xuất lúc trước, tôi muốn nghe anh báo giá trước đã.
Pantalone:
Tôi có thể chi ra... con số này.
Sandrone:
Cũng tạm hợp lý. Cơ mà, chẳng phải anh là người giàu nhất Teyvat sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa ra một con số đẹp hơn đấy.
Pantalone:
Haha... Có lẽ, tôi chỉ là người biết kinh doanh nhất thôi.
Đợi tất cả Quan Chấp Hành đến
Paimon:
Ồ, là Arlecchino! Arlecchino, sức khỏe của cô sao rồi, chúng tôi đều rất lo cho cô.
Arlecchino:
Ngủ một giấc xong, giờ đã gần như hồi phục đến mức có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm bất cứ lúc nào.
Paimon:
Ừm... có phải hơi cố quá rồi không.
Arlecchino:
Xem ra trong lúc tôi nghỉ ngơi, mọi người đã có thêm tiến triển mới rồi... Nghe nói lần này triệu tập chúng tôi là vì "ghi chép của Hiền Giả"?
Paimon:
Đúng vậy! Tôi nghe Pierro nói cuốn sổ đó rất có thể liên quan đến nghiên cứu của "Hiền Giả" về Xích Nguyệt, biết đâu lại giúp ích được gì đó.
Arlecchino:
Bài xích ư? Chưa đến mức đó. Dù vài trăm năm trước Viện Bí Ẩn có dùng thủ đoạn gì để nghiên cứu Xích Nguyệt, thì giờ cũng đã là quá khứ rồi.
Arlecchino:
Điều tôi hướng tới hiện tại là tương lai của Xích Nguyệt và Snezhnaya. Nếu cuốn sổ của nhân vật này có ích, tôi mới là người được lợi nhiều nhất.
Paimon:
Xem ra "lá phiếu" tưởng như khó lấy nhất cũng không gặp vấn đề gì rồi...
Đợi tất cả Quan Chấp Hành đến
Pierro:
Cảm ơn các vị đã có mặt đúng giờ, tôi tin là các vị đã nắm được tình hình chung rồi.
Pierro:
Chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi.
Paimon:
Sao tôi... lại cảm thấy hơi hồi hộp nhỉ? Cuộc họp toàn "nhân vật lớn" thế này, cảm giác không được thoải mái...
Paimon:
Cũng... cũng đúng nhỉ...
Nói chuyện với Pierro, chứng kiến cuộc bỏ phiếu của các Quan Chấp Hành
Childe:
Nhìn thế này mới thấy, đúng là đã ít đi rất nhiều người.
Childe:
Nhớ lúc trước trong tang lễ của Rosalyne, chúng ta cũng tụ họp lại như thế này. Khi đó ai mà ngờ được chỉ trong thời gian ngắn lại mất đi nhiều người đến vậy.
Sandrone:
Những gì anh nói tuy là sự thật, nhưng tôi không muốn vì thế mà có người lại nhớ đến cái tên súc sinh Dottore đó.
Pantalone:
So với lúc đó, bầu không khí quả thật thoải mái hơn nhiều.
Pulcinella:
Điều đó chứng tỏ những người còn lại như chúng ta, giờ đây đều có chung mục tiêu và lập trường.
Arlecchino:
Tạm thời thôi. Ít nhất có thể duy trì cho đến khi giải quyết xong vấn đề Chấp Chính Của Cái Chết.
Pierro:
Quay lại vấn đề chính. Hôm nay chúng ta cần biểu quyết tại chỗ về việc có nên gỡ bỏ phong ấn cuốn sổ ghi chép của Hiền Giả hay không.
Pierro:
Về những rủi ro và lợi ích trong đó, mời mọi người nghe tôi trình bày...
Pulcinella:
Hmm...
Pulcinella:
Lý do ban đầu phong ấn cuốn sổ này chủ yếu là vì lo ngại Snezhnaya sẽ trở thành Khaenri'ah thứ hai, bị Thiên Lý và những người duy trì nhắm đến.
Pulcinella:
Nhưng đến ngày hôm nay, chúng ta đã sớm trở thành cái gai trong mắt Chấp Chính Của Cái Chết. Tôi cho rằng không cần lo lắng nữa, tôi tán thành việc gỡ bỏ phong ấn.
Childe:
Vậy thì những lo ngại về ô nhiễm Vực Sâu dường như cũng không còn là vấn đề gì lớn nữa. Dù sao thì chúng ta cũng có chuyên gia xử lý ô nhiễm Vực Sâu ở đây.
Childe:
Đúng không, đồng đội? Có cậu ở đây, tôi nhất định sẽ tán thành.
Arlecchino:
Hiện tại chính là giai đoạn chúng ta cần phải "bất chấp thủ đoạn". Thiên Lý muốn chúng ta diệt vong, có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Arlecchino:
Tôi không muốn đến phút chót phải hối hận vì còn một con át chủ bài chưa đánh ra. Tôi tán thành việc gỡ bỏ phong ấn.
Pantalone:
Rủi ro hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Pantalone:
Nói cách khác, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như hiện tại, rủi ro lớn nhất lại đến từ việc không dám "đánh cược". Tôi tán thành việc gỡ bỏ phong ấn.
Sandrone:
...
Sandrone:
Tôi xác nhận lại một chút. Chủ nhân của cuốn sổ này, kẻ được gọi là Hiền Giả đó, cũng là một trong Năm Tội Nhân của Khaenri'ah đúng không?
Sandrone:
Giống như Rerir?
Pierro:
Đúng vậy, họ là đồng phạm.
Sandrone:
Sau đó kẻ này đắm chìm trong nghiên cứu, không màng đến cảm nhận của người khác, cuối cùng trở nên giống như một kẻ điên, đúng không?
Sandrone:
Giống như Dottore?
Pierro:
Hai người đó có tính cách khá khác nhau, nhưng từ góc độ trải nghiệm, mô tả của cô quả thực chính xác.
Sandrone:
Ah, thật là, tất cả những ký ức tồi tệ đều cùng lúc ùa về. Thật muốn xóa hết những ký ức liên quan đến mấy kẻ này cho rồi, vậy mà mấy người lại muốn dựa dẫm vào kỹ thuật của loại người này sao...
Paimon:
Hình như Sandrone không cam tâm lắm, cô ấy chuẩn bị phản đối sao...
Sandrone:
Nhưng mà này, lúc Hiền Giả đưa cuốn sổ cho ông có nói rằng bên trong chứa đựng phần "nhân tính cuối cùng" của mình phải không?
Pierro:
Ừm.
Sandrone:
...Được rồi, tôi tán thành việc gỡ bỏ phong ấn.
Paimon:
Hả? Tôi còn tưởng cô sẽ phản đối chứ!
Sandrone:
Bản thân tôi rất tò mò về việc những tên khốn này được sinh ra như thế nào, trong cuốn sổ đó có lẽ sẽ có manh mối, đáng để xem thử.
Nhà Lữ Hành:
Một góc nhìn hoàn toàn không ngờ tới...
Pierro:
Được rồi, việc gỡ bỏ phong ấn do tôi khởi xướng, người khởi xướng không cần bỏ phiếu.
Pierro:
Vậy thì, tất cả Quan Chấp Hành đều đã nhất trí thông qua, mọi người hãy theo tôi.
Vào kho tài liệu bị phong tỏa
Childe:
Tôi tưởng bỏ phiếu xong là đi được rồi.
Pulcinella:
Lỡ như có rủi ro gì thực sự xảy ra, những người cùng đưa ra quyết định thì nên cùng nhau gánh vác.
Pantalone:
Nhưng biết đâu rút lui sớm lại có thể giúp bảo toàn lực lượng cho Snezhnaya.
Sandrone:
Đừng nói mấy lời xui xẻo thế nữa.
Xem nội dung trong sổ ghi chép của "Hiền Giả"
Arlecchino:
Sao rồi, "sổ ghi chép" vẫn còn nguyên vẹn chứ?
Pierro:
Ừm, sổ ghi chép ở đây. Nếu trong lúc tôi lật xem xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mong các vị hãy xử lý một cách quyết đoán.
Paimon:
Xử lý... cái gì? Xử lý ông á?
Pierro:
Hmm...
Pierro:
Đúng như Nhà Lữ Hành dự đoán, cuốn sổ này ban đầu không phải như vậy.
Pierro:
Bây giờ rất nhiều nội dung đã trở thành khoảng trắng, hẳn là tri thức cấm kỵ đã bị xóa bỏ.
Pierro:
Phần còn lại, một số là ghi chép suy nghĩ cá nhân của Hroptatyr, một số là thành quả nghiên cứu qua các giai đoạn của Viện Bí Ẩn.
Paimon:
Còn vấn đề mà mọi người luôn thắc mắc thì sao? Cách bí ẩn mà Hiền Giả vốn định dùng để cứu cô giáo, có tìm thấy không?
Pierro:
...
Pierro:
"...Suy đoán quả không sai, Xích Nguyệt quả nhiên sở hữu quyền năng liên quan đến cái chết. Phát hiện này có được cũng nhờ gần đây viện đã không ngừng tìm hiểu sâu về sức mạnh Vực Sâu."
Pierro:
"Với trình độ kỹ thuật hiện tại của Viện Bí Ẩn, đã có thể bước đầu lấy được phần quyền năng này và khống chế nó."
Pierro:
"Không sai... Đây là lần có hy vọng nhất từ trước đến nay. Không, phải nói là lần này nhất định sẽ thành công."
Pierro:
"Sử dụng sức mạnh cấp bậc quy tắc thế giới, có thể giúp con người hoàn toàn tránh xa cái chết, như vậy cô Mimameith cũng sẽ có thể sống tiếp."
Pierro:
"Phải nhanh chóng báo cho Eftirvit. Ồ đúng rồi, còn phải đặt tên cho thành quả này nữa..."
Pierro:
"Gọi là 'Chúc Phúc Bất Tử' đi..."
Nhà Lữ Hành:
Hửm!?
Paimon:
"Chúc Phúc Bất Tử"? Nghe có vẻ quen quen. Đây chính là đáp án sao? Thế nào Pierro, sau đó thì sao?
Pierro:
...
Pierro:
Cái tên này... về sau lại bị Hroptatyr gạch bỏ, và sửa lại thành một cái tên khác...
Pierro:
..."Lời Nguyền Bất Tử".
Nhà Lữ Hành:
!!!
Paimon:
Lời nguyền bất tử!
Paimon:
Lúc đó ở Viện Bí Ẩn, Hiền Giả đã tự mình nghiên cứu ra "lời nguyền bất tử"?
Pierro:
Phía sau vẫn còn nội dung...
Pierro:
"Sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ... Lúc đó chỉ một lòng mong cô có thể sống tiếp, sau đó lại bị niềm vui đạt được thành quả làm cho mờ mắt."
Pierro:
"Nó không phải là chúc phúc, tuyệt đối không phải là chúc phúc... Thứ này chỉ mang đến đau khổ và giày vò vô tận, thà cứ để cô ra đi như vậy còn hơn..."
Pierro:
"Có lẽ Eftirvit sẽ không bao giờ hiểu được, mà cũng không cần phải giải thích nữa. Thế giới của anh ta quá đơn thuần, nhiều lúc chỉ có phải trái đúng sai."
Pierro:
"Nghiên cứu này nên bị niêm phong vĩnh viễn, không ai đáng phải chịu sự giày vò như vậy cả..."
Arlecchino:
Tôi đã đại khái đoán ra được toàn bộ câu chuyện rồi. Năm đó Hiền Giả chắc chắn không thể ngờ rằng, trong tương lai ngài lại thấu hiểu mình theo cách này.
Sandrone:
Ngài có vì thế mà tha thứ cho Hiền Giả không, Pierro?
Pierro:
Dường như vận mệnh luôn tìm mọi cơ hội để trêu ngươi người ta, càng sống lâu càng thấm thía điều đó.
Pierro:
Tôi sẽ không vì chuyện này mà thay đổi cách nhìn về hắn. Việc này chỉ là nguồn gốc cho sự rạn nứt giữa tôi và Hroptatyr, chứ không phải nguồn gốc cho lòng căm hận của tôi đối với hắn.
Pierro:
Dù hắn không phản bội cô giáo, nhưng vẫn phản bội đất nước, phản bội người dân Khaenri'ah, thậm chí phản bội cả thế giới này.
Pantalone:
Nhưng tôi lại cảm thấy, đã có những suy nghĩ tinh tế như vậy, có lẽ Hiền Giả chưa hẳn là một "kẻ ác" hoàn toàn.
Pantalone:
Chẳng phải Hiền Giả còn nhắc đến việc cuốn sổ này chứa đựng "nhân tính cuối cùng" của mình sao? Rốt cuộc điều đó nghĩa là gì?
Sandrone:
Tôi cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Pierro:
...
Pierro:
Ồ? Trang này có kẹp thứ gì đó.
Paimon:
Là gì vậy, để tôi xem nào...
Paimon:
Một bức tranh? Hình như cũng không phải... Trang ghi chép này có viết gì không?
Pierro:
"Tôi đã quyết định ra đi. Cuộc đời của tôi ở Teyvat sắp kết thúc."
Pierro:
"Sau khi tiếp xúc với Vực Sâu thực sự, tôi mới nhận ra cuộc đời này của mình trống rỗng và tẻ nhạt đến nhường nào."
Pierro:
"Giống như vĩnh viễn bị nhốt trong một cái kén không chút ánh sáng lọt qua, mà chẳng hề hay biết."
Pierro:
"Nhưng dù vậy, tôi vẫn thường xuyên hoài niệm về những 'buổi thảo luận dưới tán cây', hoài niệm khung cảnh ấy cùng với khoảng thời gian khi mọi thứ tràn đầy hy vọng."
Pierro:
"Nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Với tương lai mà tôi sắp phải đối mặt, nó lại càng không cần thiết."
Pierro:
"Tôi quyết định sẽ 'chạm khắc' lại đoạn ký ức ấy, cùng 'nhân tính' mà mảnh đất này đã tạo nên cho mình, rồi để chúng ở lại Teyvat."
Pierro:
"Cũng như mọi cuộc gặp gỡ trong đời, đều nên được lưu giữ ở khoảnh khắc đẹp nhất."
Paimon:
Hai câu cuối nghĩa là gì vậy... "Chạm khắc" ký ức?
Paimon:
Nhìn kỹ thì... chẳng lẽ thứ được vẽ trên này chính là khung cảnh "buổi thảo luận dưới tán cây" đó sao?
Pierro:
"Chạm khắc"... Đây không phải tranh thông thường. Chất liệu của thứ này hình như là pha lê, dùng sức mạnh Vực Sâu để khắc ra hình ảnh trên đó.
Sandrone:
Pha lê do Hiền Giả để lại? Loại chất liệu có thể lưu trữ ký ức đó?
Paimon:
Ối!!
Vào "Ký Ức Được Khắc Ghi"
Pierro:
Nơi này... tôi biết.
Pierro:
Nơi này hẳn là trong ký ức của Hroptatyr, xem ra sự hoài niệm của hắn về "buổi thảo luận dưới tán cây" là thật.
Pierro:
Nhưng dường như lại có chút khác biệt so với ký ức mà pha lê thông thường thể hiện, là do ảnh hưởng của sức mạnh Vực Sâu sao?
Pierro:
Dường như ở đây... tôi không chỉ đơn thuần là một "người quan sát".
Pierro:
Lên phía trước xem thử vậy.
Hroptatyr:
Cuối cùng anh cũng đến rồi, Eftirvit. Đến muộn đâu phải là tác phong của anh.
Eftirvit:
(Cảm giác chân thực này... Đây chắc chắn không đơn thuần chỉ là ký ức.)
Eftirvit:
(Dựa theo nội dung ghi trong sổ tay của hắn, Hroptatyr đứng trước mặt mình đây e là... "nhân tính cuối cùng" của hắn rồi.)
Eftirvit:
(Hắn đã phong ấn nhân tính của bản thân vào đoạn ký ức này sao? Hừ, đúng là không bao giờ hành xử bình thường cả...)
Hroptatyr:
Eftirvit? Sao lại không nói gì thế, trông anh có vẻ không muốn đến đây cho lắm nhỉ.
Eftirvit:
Tôi đúng là chẳng hề muốn gặp anh chút nào.
Hroptatyr:
Hả? Lẽ nào anh vẫn còn để bụng chuyện chọn đề tài luận văn lần trước? Tôi đã xin lỗi rồi mà, thật sự chỉ là vô tình chọn trùng hướng nghiên cứu thôi...
Hroptatyr:
Dù sao thì đối với những học giả như chúng ta, đúng là rất khó cưỡng lại sức hút của Xích Nguyệt.
Eftirvit:
Tôi không muốn tự xếp mình chung hàng ngũ với anh đâu.
Hroptatyr:
...Hôm nay anh cay nghiệt thế, Eftirvit.
Hroptatyr:
Hay là thế này đi. Để đền bù, chủ đề cho buổi thảo luận hôm nay sẽ do anh quyết định, tôi sẽ dốc hết sức suy nghĩ giúp anh.
Eftirvit:
Với trình độ và mức độ hiểu biết về Xích Nguyệt của anh ở thời điểm này, e là chẳng giúp ích gì được cho tôi đâu.
Hroptatyr:
Ồ? Mấy câu vừa rồi, tôi không thể xem như chưa nghe thấy được. Anh có ý gì đây?
Eftirvit:
...
Hroptatyr:
Này, Eftirvit, cứ ra đề xem, đừng coi thường người khác thế. Nếu tôi giải được thì tôi muốn anh phải...
Hroptatyr:
...Chuyển một nửa kinh phí nghiên cứu tháng sau sang phòng thí nghiệm của tôi, anh dám cược không?
Eftirvit:
Haiz...
Eftirvit:
...Giả sử có một loại vũ khí, vận hành bằng quyền năng liên quan đến "Cái Chết" của Xích Nguyệt...
Dù biết chỉ lãng phí thời gian, Pierro vẫn dùng hình thức giả định để mô tả vấn đề nan giải mà Delusion trong tương lai sẽ gặp phải...
Hroptatyr:
...
Eftirvit:
Anh cứ ở đây mà tự vò đầu bứt tai đi. Tôi đi trước đây, còn nhiều việc phải làm lắm.
Hroptatyr:
Cảm ơn nhé Eftirvit, cái này quả thực phấn khích vô cùng!
Hroptatyr:
Những lý thuyết anh vừa nói, dù chỉ là giả định, nhưng cảm giác hoàn toàn có thể thực hiện được trong tương lai. Thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt.
Eftirvit:
Không cần cảm ơn. Muốn thì tự đi cảm ơn bản thân ấy, không ít lý thuyết nền tảng trong đó vốn được dựa trên thành quả của anh.
Hroptatyr:
Tôi cảm thấy... vấn đề của giả định này nằm ở chỗ, thiết kế của "vũ khí" đó có phải ôn hòa quá rồi không?
Eftirvit:
Ồ?
Hroptatyr:
Nếu mục đích cuối cùng là gia tăng cấp bậc để chạm tới sức mạnh "Cấp Quy Tắc", thì sao lại lãng phí tâm trí vào việc triệt tiêu tác dụng phụ cơ chứ?
Hroptatyr:
Nếu không quán triệt "Cái Chết", thì làm sao chiếm đoạt được quyền năng của "Cái Chết"?
Eftirvit:
Đúng là một tên khốn.
Hroptatyr:
...Cấu trúc thế này có thể lấy các quyền năng còn lại của Xích Nguyệt làm chất dẫn, tạo ra sự bùng phát sức mạnh tức thời, kích hoạt "Tuyệt Chiêu" thực sự.
Eftirvit:
Có lẽ khả thi... Tôi thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà anh lại hiểu được đến mức này, Hroptatyr.
Hroptatyr:
Haha, dù gì tôi cũng không hoàn toàn mù tịt với thứ anh nói đến, trước đây tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh nghiên cứu qua rồi.
Eftirvit:
Hóa ra khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện từ lúc đó rồi à.
Hroptatyr:
Haiz, có điều những phương án chúng ta vừa bàn, dù trên lý thuyết là khả thi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là lý luận viển vông...
Hroptatyr:
Loại vũ khí chỉ dùng một lần là người sử dụng sẽ bỏ mạng... thì có ý nghĩa thực chiến gì cơ chứ?
Eftirvit:
Chưa chắc đã vô nghĩa... Tôi ở tương lai có thể dùng được.
Hroptatyr:
Trong tương lai anh sống như thế nào, Eftirvit? Cảm giác anh dường như rất vất vả đó.
Eftirvit:
Anh nhận ra rồi sao? Quả thực tôi không phải Eftirvit của mốc thời gian này.
Hroptatyr:
Đúng, tôi chưa ngốc đến vậy đâu. Với lại hình như anh cũng không có ý định che giấu.
Hroptatyr:
Có thể nói cho tôi biết, thế giới tương lai trông như thế nào không? Lúc đó tôi là một người như thế nào?
Eftirvit:
...
Eftirvit:
Tương lai cũng chẳng tốt đẹp gì, mà anh cũng chỉ là một tên khốn thôi.
Hroptatyr:
Ơ...
Hroptatyr:
Cuối cùng anh cũng đến rồi, Eftirvit...
Hroptatyr:
Á, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Tôi cứ tưởng đến vào giờ này thì chắc chắn là người bạn kia của tôi.
Hroptatyr:
Xin hỏi, cậu có nhìn thấy anh ấy không? Một học giả tóc vuốt ngược ra sau, trông khá là nghiêm túc.
Nhà Lữ Hành:
Hả? Đang nói chuyện với tôi sao?
Hroptatyr:
Tất nhiên rồi, ở đây chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
(Hóa ra đây không phải chỉ là ký ức... thậm chí còn có thể tương tác được với người ở trong ký ức sao?)
Hroptatyr:
Trang phục của cậu trông không giống người trong viện nhỉ... Lạc đường rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Không có, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Hroptatyr:
Ra là vậy, thế thì tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Nếu có thể trò chuyện, thì đây chẳng phải là cơ hội hiếm có để giao tiếp với "Đại Tội Nhân" sao...?)
Hroptatyr:
Cảm giác như cậu đang có tâm sự gì đó thì phải.
Hroptatyr:
Ồ, tôi không có ý gì đâu, chỉ mơ hồ cảm thấy cậu là người gánh vác rất nhiều thứ. Hơn nữa trên người cậu có một khí tức tôi chưa từng thấy...
Hroptatyr:
Ừm, nguồn gốc là từ đâu nhỉ... Dường như không thuộc về thế giới này vậy? Làm tôi khá tò mò đấy...
Nhà Lữ Hành:
(Không ngờ "Hiền Giả" lại nhạy bén đến thế, nếu hắn đã chủ động mở lời, hay là mình thử hỏi xem...)
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn luôn tìm kiếm em gái của mình, chúng tôi đã thất lạc nhau từ rất lâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết em ấy từng ở lại đất nước này rất lâu, anh có ấn tượng gì không? Trông rất giống tôi, có mái tóc màu vàng.
Hroptatyr:
Hóa ra là thất lạc người thân sao, thật xin lỗi, tôi chưa từng gặp ai trông giống cậu cả...
Nhà Lữ Hành:
(Vậy rất có thể vào thời điểm này, Lumine vẫn chưa tới Khaenri'ah...)
Hroptatyr:
Nhưng nhắc đến tóc vàng... Tôi có một người quen rất lợi hại, anh ấy từng kể tôi nghe một câu chuyện ngụ ngôn.
Hroptatyr:
Nội dung khá dài, đại khái kể về hai người kế nhiệm tóc vàng đi tìm trân châu sáng thế.
Hroptatyr:
Sau khi nghe xong, anh ấy nói với tôi rằng câu chuyện ngụ ngôn đó thực ra tượng trưng cho những việc sẽ xảy ra trong tương lai.
Hroptatyr:
Và người kế nhiệm đầu tiên đó, chính vì đã đáp lại lời kêu gọi của tôi trong tương lai không xa, nên mới bước vào vận mệnh như vậy.
Hroptatyr:
Chẳng lẽ... Có liên quan đến cậu sao?
Nhà Lữ Hành:
(Nghe có vẻ mơ hồ quá, "người kế nhiệm" chẳng lẽ là chỉ Lumine khi ở Khaenri'ah sao?)
Nhà Lữ Hành:
("Đáp lại lời kêu gọi của Hiền Giả" là ý gì chứ... Xem ra tốt nhất nên đi hỏi Pierro thôi.)
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ ít nhất chắc không phải là tôi.
Hroptatyr:
Hahaha, đúng vậy, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi.
Hroptatyr:
Xin lỗi, đã không giúp được gì, mà còn nói mấy lời kỳ quặc với cậu.
Nói chuyện với các Quan Chấp Hành đang có mặt
Paimon:
À ừm... chuyện gì vậy, tôi trở về hiện thực rồi sao?
Paimon:
Nghe tôi nói này, Nhà Lữ Hành, không xong rồi. Hình như vừa rồi tôi đã tiến vào một không gian khác, ở đó có một kẻ mà tôi nghi ngờ hắn chính là...
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành cũng gặp sao?
Childe:
Không chỉ hai người đâu, tôi cũng đã nói chuyện với hắn rồi. Hắn còn nói có cơ hội sẽ giúp tôi cải tiến Trang Phục Ma Vương...
Arlecchino:
Xem ra tất cả chúng ta đều đã "bước vào" rồi.
Arlecchino:
Đúng là một trong Năm Tội Nhân, rất am hiểu về sức mạnh Vực Sâu. Hắn đã cho tôi một vài lời khuyên về cách kiểm soát sự ô nhiễm của Vực Sâu.
Sandrone:
Thôi khỏi nhắc đến cái tên chưa gì đã tỏ ra thân thiết lại còn bất lịch sự đó... Nhưng tôi phải thừa nhận, Khaenri'ah thời đại đó quả thật có chút nghiên cứu về mặt kỹ thuật cơ khí.
Pulcinella:
Sự thân thiện này của Hiền Giả, rốt cuộc là xuất phát từ tính cách vốn có, hay là... đã thêm vào một chút sắp đặt "có chủ ý"?
Pantalone:
Ý ngài thị trưởng là?
Pulcinella:
Năm đó, trước khi rời khỏi Teyvat, Hiền Giả đã đặc biệt đưa cuốn sổ ghi chép cho Pierro...
Pulcinella:
Có lẽ trong cái gọi là "nhân tính cuối cùng" của hắn, cũng bao gồm cả mong muốn giúp đỡ người bạn cũ.
Pierro:
Đến nước này rồi, việc phỏng đoán suy nghĩ của hắn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hiền Giả của ngày đó đã sớm không còn tồn tại, chính hắn đã tự từ bỏ bản thân mình.
Paimon:
Còn ông thì sao, Pierro? Hai người đã nói chuyện gì vậy?
Pierro:
Cũng giống như "trước đây", nói về những khó khăn gặp phải trong công việc.
Pierro:
Việc cải tiến Delusion... đã có phương án mới rồi.
Mọi chuyện tạm lắng xuống, "sổ ghi chép của Hiền Giả" được niêm phong trở lại, các Quan Chấp Hành cũng lần lượt rời khỏi hiện trường.
Paimon:
Cuối cùng nghi vấn cũng được giải đáp, còn gặp được cả Hiền Giả nữa, may mà chúng ta đã tới tham gia cuộc họp.
Paimon:
Đi thôi Nhà Lữ Hành, đang ngẩn ngơ gì vậy? Vừa rồi trước khi đi, Sandrone đã mời chúng ta đi uống trà đấy.
Nhà Lữ Hành:
Pierro, tôi còn một vấn đề.
Pierro:
Vấn đề gì vậy? Ừm... hình như cậu chưa từng nhắc đến cuộc trò chuyện của mình với Hroptatyr, có phải hắn đã nói gì không?
Nhà Lữ Hành:
Nói rằng có một người quen tài giỏi nào đó đã nói với hắn rằng...
Nhà Lữ Hành:
"Người kế nhiệm" tóc vàng sẽ đáp lại lời kêu gọi của hắn.
Paimon:
"Người kế nhiệm"... tóc vàng sao?
Pierro:
Chắc là do "Tiên Tri" Vedrfolnir đó đã nói với hắn.
Pierro:
Nhìn từ thời điểm hiện tại, tôi biết rõ ràng là đang ám chỉ điều gì.
Pierro:
Hình như tôi chưa từng nói với cậu về điều này... Giống như năm đó tôi đã "triệu hồi" Paimon từ Đảo Thiên Không, thì cùng lúc đó, thứ mà Hroptatyr "triệu hồi"...
Pierro:
...Chính là em gái của cậu.
Paimon:
Cũng giống, giống tôi sao?
Pierro:
Cũng không rõ thông tin này có ý nghĩa gì với cậu hay không, nên trước đây không chủ động nhắc tới.
Nhà Lữ Hành:
(Phải rồi... điều này rốt cuộc có nghĩa là gì chứ? Tại sao lúc đó Lumine lại ở trên Đảo Thiên Không? Em ấy đã trải qua chuyện gì ở đó?)
Nhà Lữ Hành:
(Những thông tin về quá khứ của em ấy vẫn đang dần được chắp vá, tưởng chừng như sắp kết nối thành một sợi dây hoàn chỉnh, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được.)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu cứ tiếp tục hành trình này, liệu có một ngày nào đó mình sẽ vén bức màn mở ra toàn bộ sự thật không?)

Lông Vũ Đen Rơi Khi Tiễn Biệt
Khoảnh khắc đối đầu trực diện với Chấp Chính Của Cái Chết đang lặng lẽ đến gần, với thân xác phàm trần... liệu có thể chống lại vị thần nắm giữ quyền năng của cái chết này không?
Đến tham dự tiệc trà của Sandrone
Sandrone:
Cuối cùng cũng đến rồi, trà sắp nguội hết rồi đấy. Có chuyện gì mà lâu vậy?
Sandrone:
Đến là tốt rồi, có cậu ở đây, cộng thêm Paimon nữa, bốn người chúng ta gượng ép cũng tìm lại được chút cảm giác của những buổi tiệc trà ngày trước.
Arlecchino:
Cô hoài niệm khoảng thời gian đó hơn tôi tưởng đấy, Sandrone.
Sandrone:
Tôi chỉ muốn nói hai người uống trà thì không gọi là tiệc trà thôi, không có ý gì khác.
Paimon:
Sao lần này đột nhiên lại nghĩ đến chuyện uống trà thế?
Sandrone:
Để đổi không khí thôi. Hai người không cảm nhận được sao, cái không khí trước đại chiến đó... ngoài đè nén ra thì chỉ có đè nén.
Arlecchino:
Ừm, chuyện phải đối đầu với Ronova, dù không cố tình nghĩ tới thì giờ đây nó vẫn đang đè nặng trong lòng mỗi người.
Paimon:
Dù sao cũng là một trong bốn cái bóng, đến cả quy tắc của thế giới cũng nắm trong tay, muốn đánh bại một kẻ như vậy...
Paimon:
Đúng vậy, nhìn lại thì mọi người đã thể hiện rất điềm tĩnh rồi.
Paimon:
Ngược lại là tôi... hình như nên căng thẳng hơn một chút mới đúng, ừm...
Arlecchino:
Pierro hiện tại chắc hẳn đang chịu áp lực rất lớn, đó cũng là một trong những lý do tôi sẵn lòng tích cực phối hợp nghiên cứu Delusion.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn Nữ Hoàng thì sao?
Sandrone:
Nữ Hoàng bệ hạ thì... ai mà biết được chứ?
Sandrone:
Nội tâm của Nữ Hoàng bệ hạ tựa như mặt hồ đã đóng băng từ lâu, chẳng còn chuyện gì có thể khiến nó gợn sóng được nữa.
Sandrone:
Mặt nước nhìn có vẻ trong suốt tinh khôi, nhưng khi cô tưởng mình có thể nhìn thấu tất cả và nhìn xuống đáy hồ, lại phát hiện ra nó sâu thẳm đến nhường nào... bản thân hóa ra chẳng biết gì cả.
Arlecchino:
Đó không hề là lời miêu tả quá đà đâu. Điều yên tâm là, hình ảnh Nữ Hoàng bệ hạ trong mắt kẻ thù chắc chắn cũng khó đoán như vậy.
Arlecchino:
Hơn nữa bệ hạ chắc từ rất lâu về trước đã dự liệu được sẽ có ngày này rồi, thậm chí từ trước khi thăng thần, có thể bệ hạ đã chuẩn bị cho việc trực tiếp đối đầu với Thiên Lý rồi.
Paimon:
Niềm tin của mọi người dành cho Nữ Hoàng lớn thật đấy, Pierro cũng từng nói điều tương tự.
Sandrone:
"Niềm tin" là thứ có qua có lại. Càng tin tưởng ai đó, bản thân lại càng muốn sống sao cho xứng đáng với niềm tin ấy... Nghĩ kỹ thì đúng là một chuyện phiền phức.
Sandrone:
Thay vì ngồi đoán già đoán non ý đồ của Nữ Hoàng, chi bằng cứ tập trung hoàn thành công việc được giao đi.
Paimon:
Dạo này Sandrone đang bận gì vậy?
Sandrone:
Tạm thời chỉ là gia cố công sự, nâng cấp trang bị cho lực lượng các cấp, với bố trí sẵn một vài chiến trường... chưa chắc đã dùng tới.
Arlecchino:
Chuyện của Ronova rất có thể chỉ là khởi đầu, chẳng ai biết Snezhnaya sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai. Nên là chuẩn bị nhiều hơn cũng không thừa.
Arlecchino:
Còn về phía tôi... Trước khi phương án mới của Delusion bước vào giai đoạn thử nghiệm, có vẻ tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút.
Sandrone:
Cô cũng vất vả rồi, Arlecchino. Thôi được rồi, nói chuyện khác đi, cứ thế này không biết là tiệc trà hay họp công việc nữa...
"Tiệc trà bốn người" bắt đầu chuyển sang những chủ đề thả lỏng hơn, thong thả tận hưởng khoảng thời gian bình yên và dễ chịu hiếm hoi...
Vài ngày sau đó, cả Snezhnaya vận hành một cách trật tự dưới sự cai trị của Nữ Hoàng, và chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn với Rhinedottir...
Quay về Nhà Hàng Podvorye nghỉ ngơi
Danica:
...Khăn trải bàn không được dính một hạt bụi, chú ý hướng đặt của bộ trà cụ, không đặt lộn xộn.
Danica:
Tropina, ánh đèn tối hơn dự kiến đấy. Tôi đã nói ánh sáng là yếu tố then chốt rồi, cô có chắc là đã lau hết tất cả đèn chưa?
Danica:
Tropina?
Tropina:
Ối, a... Xin lỗi hầu gái trưởng Danica, tôi đi xác nhận lại ngay đây.
Danica:
Vừa rồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì vậy, không giống cô thường ngày chút nào.
Tropina:
Tôi... Tôi chỉ là hơi hồi hộp thôi, không có gì đâu...
Danica:
Cô biết danh tính vị khách hôm nay rồi sao? Ai nói cho cô biết vậy?
Tropina:
Xin, xin lỗi! Tôi chỉ vô tình nghe được thôi, tôi không biết đây là bí mật...
Danica:
Đây không phải bí mật. Người đến hôm nay là Chấp Chính Của Sự Sống, quý cô Rhinedottir. Tôi không báo trước là vì thấy không cần thiết.
Danica:
Thân phận của khách không liên quan đến chúng ta. Là hầu gái, tiêu chuẩn làm việc chỉ có một, đó là "hoàn hảo"... Chắc tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi.
Danica:
Dù vị khách cần tiếp đón là ai, là sứ giả trên trời hay người ăn xin ven đường, đều phải thể hiện lễ nghi tiếp đón tốt nhất.
Tropina:
Vâng, quý cô nói đúng, là tôi đã làm cô phải mất mặt rồi.
Danica:
Không sao. Cung Điện Zapolyarny hôm nay cũng không khác gì ngày thường, hãy tạo ra ấn tượng ban đầu tốt nhất cho khách...
Danica:
...Còn lại, cứ giao cho Nữ Hoàng bệ hạ.
Quay về Nhà Hàng Podvorye nghỉ ngơi
Paimon:
Haa! Hôm nay là ngày Nữ Hoàng hẹn gặp Rhinedottir rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cuối cùng cũng đến ngày phải hành động rồi.
Paimon:
Hơi hồi hộp thật đó... Nhưng thời gian vẫn còn sớm, hay là qua Cung Điện Zapolyarny xem họ chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?
Paimon:
Cũng đúng nhỉ, Danica một khi đã làm việc thì nghiêm túc hơn ai hết. Vậy chúng ta đi đâu đây? Dù sao tôi cũng không thể ngồi yên ở đây được...
Paimon:
Ý hay! Biết đâu bên đó lại có việc gì cần chúng ta giúp đấy.
Đến Rankova Zorya
Paimon:
Dù không biết toàn bộ kế hoạch, nhưng theo lời Pierro suy đoán thì lúc này Mitya phải ở đây mới đúng chứ...
Paimon:
Ở đâu ở đâu? Nhà Lữ Hành nói ai cơ?
Dainsleif:
Ồ? Không ngờ vừa xuống tàu ở đây, người đầu tiên tôi gặp lại là hai người.
Paimon:
Dain!
Dainsleif:
Cảm ơn hai người đã cất công đến đón tôi, chắc chưa để cả hai phải chờ lâu đâu nhỉ.
Paimon:
Tôi cũng quen rồi, lần nào Dainsleif xuất hiện cũng sẽ có gì đó mới lạ...
Paimon:
Vậy sao anh lại tới đây vậy?
Dainsleif:
Đương nhiên là vì nhận được thông báo của Eftirvit nên đã đến.
Dainsleif:
Mấy ngày trước, tôi cảm giác như mình bị Fatui truy nã vậy, thuộc hạ của họ tìm tôi khắp nơi.
Nhà Lữ Hành:
Pierro từng nói phải phối hợp mọi lực lượng có thể kết nối, quả nhiên không phải nói suông, còn gọi cả anh đến.
Paimon:
Nghĩ lại cũng đúng, Rhinedottir không chỉ là Chấp Chính Của Sự Sống, mà còn là... "Gold", một trong Năm Tội Nhân của Khaenri'ah.
Paimon:
Nơi nào có Tội Nhân hoặc Giáo Đoàn Vực Sâu xuất hiện là nơi đó có Dainsleif, cứ như thể đây là quy luật vận hành của thế giới vậy, ừm...
Dainsleif:
Lý do tôi đến lần này không chỉ vì sự xuất hiện của Rhinedottir...
Dainsleif:
Ronova... kẻ đầu sỏ đã giáng xuống "Lời Nguyền Bất Tử", hành hạ tôi suốt năm trăm năm qua, cũng rất đáng để tôi đến một chuyến.
Dainsleif:
Hơn nữa, Eftirvit có dặn thuộc hạ nhắn lại với tôi rằng, hiện giờ Snezhnaya đã nắm được cách giao tiếp với "Hiền Giả" năm xưa...
Paimon:
Cái này tôi có thể làm chứng, là thật đó!
Dainsleif:
Kẻ hèn nhát bỏ trốn khỏi Teyvat đó, tôi có rất nhiều chuyện muốn tính sổ với hắn.
Nhà Lữ Hành:
(Tuy nhiên theo mình thì, vào thời điểm đó Hroptatyr chắc vẫn chưa biết gì cả...)
Paimon:
Lý do tham chiến của anh thực sự rất chính đáng... Nói ra thì có phải anh rất thân quen với Pierro không? Dù gì cũng là đồng hương mà.
Dainsleif:
Chỉ tính là quen biết thôi, năm xưa ở hoàng cung có chút giao thiệp.
Dainsleif:
Lần này Eftirvit muốn tôi "toàn lực đối phó với Ronova, không được tự ý hành động"... Nên tôi nể mặt ông ta vậy.
Dainsleif:
Nếu không thì điểm đến đầu tiên của tôi đã là thay mặt Nữ Hoàng đi gặp Rhinedottir rồi.
Dainsleif:
Hừ, chuyện này tôi vẫn biết chừng mực. Được rồi, cứ làm theo lời Eftirvit đi.
Dainsleif:
Tiếp theo hai người định đi đâu? Còn Eftirvit thì sao?
Paimon:
Trước đó ông ấy đang nghiên cứu vũ khí bí mật, cũng không biết đã xong chưa. Chúng tôi định đi hội ngộ với Mitya, đồng đội ở Snezhnaya, anh đi cùng luôn nhé.
Nói chuyện với Mitya
Vodyanitsa:
...Đây chắc là lô thiết bị cuối cùng rồi, vận chuyển xong là hoàn thành.
Mitya:
Hiệu suất cao thật đấy, vất vả cho mọi người rồi... Ơ, sao các vị lại tới đây?
Paimon:
Mitya, chúng tôi đến để giúp đỡ, hóa ra Vodyanitsa cũng ở đây à.
Vodyanitsa:
Lâu rồi không gặp nhỉ, Nhà Lữ Hành và Paimon, trông trạng thái của mọi người cũng ổn đấy.
Mitya:
Chỗ tôi tạm thời không cần giúp nữa đâu, người bên phía quân đội như Valeriy và tiểu thư Vesna đều ở đây cả rồi...
Mitya:
Những người bạn Rokot lại quen thuộc với bên nhà ga, nên giúp tôi xử lý rất nhanh.
Paimon:
Chà, hôm nay náo nhiệt thật đấy.
Vodyanitsa:
Haiz... anh Mitya, khi nhắc đến Rokot thì làm ơn tiết chế một chút, làm như chúng tôi là tổ chức công khai rồi vậy.
Mitya:
Ahaha xin lỗi nhé, tôi thấy người Snezhnaya ai cũng quý mọi người, nên có công khai thì cũng tốt mà.
Mitya:
Ơ, vị này là...
Mitya:
Khoan đã, để tôi đoán xem, vị này chắc hẳn là người quen cũ của ngài Pierro phải không? Đến để cùng đối phó với Ronova.
Paimon:
Đúng vậy, anh ấy là Dainsleif, cũng là người Khaenri'ah từ năm trăm năm trước. Anh đoán ra nhờ nhìn vào mắt Dain sao?
Mitya:
Xin chào, anh Dainsleif. Không chỉ nhờ đôi mắt, mà tôi còn cảm nhận được hơi thở của "Lời Nguyền Bất Tử" giống hệt ngài Pierro vậy.
Mitya:
Từ khi linh hồn tôi mang dấu ấn của Ronova, tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm với mấy thứ này.
Vodyanitsa:
Xin chào, lần đầu gặp mặt.
Dainsleif:
Xin chào. Mỗi lần nghe đến cái tên Pierro, tôi lại thấy... Thực ra tôi mới là người có lý do để tự chế giễu số phận mình hơn ông ta.
Paimon:
Vậy mọi người đang vận chuyển thứ gì tới Snezhnograd vậy?
Mitya:
Haha, các vị chưa biết đâu nhỉ, ban đầu đây là bí mật đấy, nhưng đến hôm nay thì có thể đường hoàng nói cho các vị biết rồi.
Mitya:
Trước đây khi đang nghỉ phép, tôi vô tình nghĩ ra một cách, có thể giúp tránh được "phong tỏa công nghệ" mà Ronova gây ra.
Mitya:
Đó là... cải tạo nhà hát thành phòng thí nghiệm mới.
Mitya:
Số hàng hóa này toàn là thiết bị mới mua, chỉ cần vận chuyển qua đó là được, lắp ráp cũng nhanh lắm.
Vodyanitsa:
Cậu biết không, Nhà Lữ Hành, họ thậm chí chẳng cho tôi cơ hội từ chối nào cả, haiz.
Mitya:
Xin lỗi nhé, Vodyanitsa, haha.
Mitya:
Vụ việc xảy ra ở nhà hát lần trước có thể chứng minh rằng, dù chết trong nhà hát, linh hồn cũng sẽ bị giam cầm ở đó một thời gian, không thể trở về Địa Mạch.
Mitya:
Vậy nếu số người của chúng ta đủ đông, dù có kích hoạt "lời nguyền chết chóc" trong nhà hát, thí nghiệm biết đâu vẫn có thể hoàn thành ở thế giới bên kia?
Paimon:
Hả? Anh đang nói gì vậy... Hoàn thành thí nghiệm "sau khi chết" sao?
Mitya:
Linh hồn của tôi mang dấu ấn của Ronova, có thể ghi nhớ những gì xảy ra ở thế giới sau khi chết.
Mitya:
Nếu thí nghiệm thành công, thì chỉ cần tôi có mặt, kết luận sẽ được mang trở lại thế giới thực.
Mitya:
Vấn đề Địa Mạch ở nhà hát vẫn luôn tồn tại, Ronova chắc sẽ không thể khắc phục trong thời gian ngắn, vậy nên đây là cơ hội tốt.
Vodyanitsa:
Tôi cũng thấy nghi ngờ... Dù sao thì thế giới bên kia cũng là lãnh địa của Ronova, cô ta chắc chắn sẽ có cách cản trở thí nghiệm chứ?
Paimon:
Tuy tôi không hiểu lắm về nghiên cứu của mọi người, nhưng kết luận ở thế giới sau khi chết có áp dụng được cho thế giới thực không?
Mitya:
Ừm, không tệ, đó đều là những nghi vấn rất hợp lý. Khó nói lắm, không ai trong chúng ta có thể chắc chắn phương án này sẽ thành công, nhưng cũng có nghĩa là...
Mitya:
...Ronova cũng không thể chắc chắn rằng kế hoạch này nhất định sẽ thất bại.
Dainsleif:
Điều cậu đang đánh cược ở đây... là Ronova không dám làm liều đúng không?
Mitya:
Đại khái là vậy, chúng ta chỉ cần khiến Ronova không thể khoanh tay đứng nhìn...
Ronova:
Gây phiền phức cho ta, vui lắm sao?
Nhà Lữ Hành:
Ronova!
Paimon:
...Ối!
Mitya:
Chậc... Sớm hơn dự kiến, mà "địa điểm" cũng không đúng. Vodyanitsa, mau đi gọi Valeriy và Vesna! Rồi báo Rokot sơ tán đám đông ngay!
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ Paimon.
Paimon:
Ừm!
Đối đầu với Ronova
Trước đó không lâu, nhận lời mời của Nữ Hoàng, Chấp Chính Của Sự Sống Rhinedottir đã đến thăm Cung Điện Zapolyarny...
Danica:
Mời đi lối này, quý cô Rhinedottir.
Rhinedottir:
Trên đường đến đây, tôi nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng chỉ có ánh mắt của cô là khác. Trong mắt cô dường như không có sự "sợ hãi" nhỉ.
Danica:
Tôi biết cô là "Chấp Chính Của Sự Sống" của thế giới này, nhưng lúc này ở Cung Điện Zapolyarny, cô chỉ là "khách".
Danica:
Đã là hầu gái đại diện cho chủ nhân, tôi không nên và cũng không cần phải sợ hãi.
Rhinedottir:
Cô đã gây ấn tượng với tôi đấy. Cảm ơn vì đã dẫn đường, quý cô hầu gái xuất sắc.
Rhinedottir:
Tiếp theo sẽ là thời gian dành riêng cho tôi và chủ nhân của cô.
Anastasya:
...
Rhinedottir:
Chúc buổi sáng tốt lành, Nữ Hoàng Anastasya.
Rhinedottir:
Dù khen ngợi chủ nhà là một phần trong lễ nghi, nhưng tôi, xuất phát từ tận đáy lòng, ca ngợi sự thanh lịch và vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô.
Anastasya:
Cảm ơn vì đã giữ đúng lời hẹn, quý cô Rhinedottir. Tâm trạng của cô có vẻ rất tốt.
Rhinedottir:
Đúng vậy, vùng đất này tràn ngập sức mạnh nguyên sơ và hoang dã của tự nhiên...
Rhinedottir:
Một nền văn minh được gây dựng trên mảnh đất thế này, khiến người ta đi đến đâu cũng cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của sự sống, quả thực rất dễ chịu.
Anastasya:
Tôi sẽ hiểu những gì cô nói là, cô rất tán dương tinh thần chống lại số phận của người dân Snezhnaya. Mời ngồi.
Rhinedottir:
...Không biết cô có từng đặt chân đến cung điện hoàng gia Khaenri'ah năm đó chưa, tất nhiên, là trước khi thảm họa xảy ra.
Anastasya:
Tôi chỉ đến đó một lần sau thảm họa thôi.
Rhinedottir:
Ra là vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng, theo đánh giá cá nhân của tôi, gu thẩm mỹ của Hắc Vương khác xa so với mấy người.
Rhinedottir:
Chỉ riêng điểm này thôi, tôi đã sẵn lòng thỉnh cầu hoãn lại "cuộc thanh toán" từ Thiên Lý dành cho mấy người rồi.
Naberius:
Nhưng tôi cho rằng, khía cạnh thẩm mỹ chiếm tỷ trọng không cao trong giá trị tồn tại của một nền văn minh đâu.
Rhinedottir:
Quý cô Naberius thân mến, tôi nhớ cô từng nói không có hứng thú tham gia cuộc gặp này mà? Xin đừng tùy tiện xuất hiện ngắt mạch suy nghĩ của tôi nữa.
Anastasya:
Nghe giọng điệu của cô, có vẻ Snezhnaya đã là một quốc gia cầm chắc kết cục diệt vong rồi nhỉ.
Rhinedottir:
Có sao? Tôi đâu có nói thế.
Rhinedottir:
Việc tuyên bố một nền văn minh sắp lụi tàn tự khắc sẽ có kẻ khác đảm nhận. Tôi chẳng hứng thú, công việc đó mất cảm tình lắm.
Anastasya:
Vậy sao. Vậy chúng ta cũng nên vào thẳng vấn đề chính thôi nhỉ.
Rhinedottir:
Vào thẳng vấn đề sớm vậy sao? Cũng tốt, tôi cứ ngỡ có thể trò chuyện rôm rả với cô, nhưng cô lại... dè dặt hơn tôi tưởng nhiều.
Anastasya:
Về "Chấp Chính Của Không Gian" Asmoday, gần đây tôi đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của cô ta.
Anastasya:
Đó là khi tôi xuất chinh để thảo phạt ma vật vô danh dám xâm phạm Snezhnaya và mang theo bão tuyết...
Anastasya:
Ma vật đó càng di chuyển lại càng trở nên hùng mạnh, nguồn sức mạnh tỏa ra xung quanh nó khiến đoàn quân thuộc hạ của tôi khó lòng chống đỡ.
Rhinedottir:
Nghe qua có vẻ là một sinh vật khá thú vị.
Anastasya:
Tôi đành một mình tiến sâu vào trong, nhưng cơn bão tuyết dữ dội cản trở tầm nhìn rất nghiêm trọng.
Anastasya:
Khi tôi tiếp cận được tâm bão và xác nhận được hình dáng ma vật, tôi mới nhận ra ở gần ma vật còn có hai bóng người đang đứng.
Anastasya:
Một kẻ trùm mũ kín đầu không rõ danh tính, và người còn lại... tôi chắc chắn đó chính là Asmoday.
Rhinedottir:
Asmoday thì đúng là khó mà nhầm lẫn được, nhưng nhân vật trùm mũ mà cô nói là ai được nhỉ...
Anastasya:
Tôi có thể nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của họ...
???:
"...Đây quả thực là điều đáng để chứng kiến, kết cục của █████..."
Anastasya:
Sau đó dường như họ phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Asmoday đã dùng quyền năng không gian và cả hai lập tức biến mất.
Rhinedottir:
Kẻ đó nói đến để "chứng kiến"? Chứng kiến cái gì? Sự tồn tại của ma vật, hay là cái chết của nó?
Rhinedottir:
Vậy sau đó cô đã ra tay kết liễu ma vật sao?
Anastasya:
Ừm, ma vật đó hầu như không có ý thức riêng, nó chỉ chống trả đôi chút theo bản năng.
Rhinedottir:
Đây là thông tin rất có giá trị. Không lẽ trên người ma vật đó có điểm gì đặc biệt...
Rhinedottir:
Đảo Thiên Không quả thực không dành sự chú ý đặc biệt nào cho nó. Dù sao thì một thứ có thể bị tiêu diệt bởi sức mạnh cấp Ma Thần của cô, thì mối đe dọa cũng không lớn.
Naberius:
Tôi cũng không nhận được cảnh báo nào cả. Loại này thường chỉ được xếp vào dạng ma vật tự đột biến mà thôi.
Rhinedottir:
Vậy thì còn quá nhiều ẩn số. Một con ma vật như thế, sao lại thu hút được sự chú ý của Asmoday?
Rhinedottir:
Còn người đội mũ trùm đầu kia, lẽ nào thực sự... là "chủ nhân mới" của Asmoday?
Naberius:
Cô vẫn chưa từ bỏ giả thuyết đó sao, Rhinedottir. Khả năng cao chỉ là ý nghĩ bất chợt của Istaroth thôi, có khi chính cô ấy cũng quên mất rồi.
Rhinedottir:
Sự cẩn trọng vốn có không cho phép tôi bỏ qua khả năng này, Naberius.
Rhinedottir:
Có lẽ chúng tôi sẽ tiến hành điều tra lại từ manh mối ma vật đó. Cảm ơn cô, Nữ Hoàng Snezhnaya.
Anastasya:
Không có gì, đây vốn là lời hứa của tôi mà.
Rhinedottir:
Tôi biết cô không đời nào chủ động cung cấp thông tin chỉ để lấy lòng Thiên Lý.
Rhinedottir:
Cứ nói đi, cô muốn nhận lại điều gì, hay muốn biết điều gì từ tôi?
Anastasya:
Hãy nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của Thiên Lý, và khi nào Thiên Lý sẽ thức tỉnh.
Rhinedottir:
Thẳng thắn hơn tôi tưởng đấy, chẳng khác nào bộc lộ thẳng dã tâm của cô rồi, Nữ Hoàng.
Naberius:
Lời khuyên của tôi là, chuyến ghé thăm hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, Rhinedottir.
Rhinedottir:
Tôi đồng ý, Naberius.
Rhinedottir:
Rất tiếc, Nữ Hoàng Anastasya. Vì lý do lập trường, yêu cầu vừa rồi của cô có phần hơi thái quá, xin thứ lỗi vì tôi không thể trả lời.
Rhinedottir:
Để giữ thể diện cho cả hai bên, cuộc gặp gỡ nên dừng lại tại đây.
Anastasya:
Thôi được, Rhinedottir, tôi tôn trọng ý chí của cô. Quả thực là tôi đã đặt kỳ vọng sai chỗ.
Anastasya:
Xem ra Đảo Thiên Không nắm giữ sức mạnh tuyệt đối... vốn không cần phải tôn trọng đối thủ. Tin tức về Asmoday coi như món quà tôi tặng các vị vậy.
Naberius:
"Tôn trọng đối thủ"?
Rhinedottir:
"Tôn trọng đối thủ"?
Anastasya:
Không phải sao? Về khía cạnh tình báo, thái độ của các vị dành cho Snezhnaya còn cẩn trọng hơn những gì tôi hình dung đấy.
Rhinedottir:
Màn khích tướng này không được cao tay cho lắm. Không lẽ cô nghĩ rằng, nếu bây giờ tôi rời đi, đồng nghĩa với việc tuyên bố Đảo Thiên Không thừa nhận Snezhnaya là đối thủ đấy chứ?
Anastasya:
Nhưng cô hoàn toàn có thể chọn ở lại và uống hết ấm trà này cùng tôi mà.
Rhinedottir:
Cô thấy sao, Naberius?
Naberius:
Dù lời cô ta nói khiến tôi khó chịu, nhưng suy đi nghĩ lại, cách ứng xử của chúng ta lúc nãy quả thực hơi thiếu bình tĩnh.
Rhinedottir:
Được rồi, xuất phát từ cá nhân, tôi sẵn lòng thực hiện đúng lễ nghi của một vị khách, tiếp tục ngồi lại uống hết ấm trà này với cô.
Rhinedottir:
Cũng vì lý do cá nhân, tôi có quyền từ chối trả lời câu hỏi của cô. Chúng ta hoàn toàn có thể bàn về những chủ đề khác.
Anastasya:
Xin cứ tự nhiên.
Rhinedottir:
Về quá khứ của chính cô... hiện tại cô nắm được bao nhiêu phần rồi?
Anastasya:
Câu hỏi này tôi không thể trả lời. Sau khi Thiên Lý "can thiệp" vào ký ức của tôi, tôi đã không còn tin vào trí nhớ của mình nữa.
Anastasya:
Nếu cô đang nói tới phần ký ức mà tôi bị ép phải "quên đi", thì Bạch Sa Hoàng từng kể cho tôi nghe một lần...
Anastasya:
Nhưng nghe như thể câu chuyện của một ai khác vậy, hoàn toàn không có cảm giác chân thực. Hơn nữa... tôi cũng chẳng đủ tin tưởng Bạch Sa Hoàng.
Rhinedottir:
Thực ra tình hình có thể không tệ như cô nghĩ đâu.
Rhinedottir:
Thứ mà Thiên Lý từng xóa khỏi tâm trí cô... chỉ có "Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba" và tất cả những gì liên quan đến hắn mà thôi.
Rhinedottir:
Mà không chỉ riêng cô, Thiên Lý khi ấy đã thông qua Cây Thế Giới để xóa sạch toàn bộ vết tích tồn tại của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba trên thế gian này...
Rhinedottir:
Chỉ có Bạch Sa Hoàng ẩn mình vào "Ảnh Vực" mới lưu lại đôi chút ký ức về hắn. Những gì Bạch Sa Hoàng nói với cô, có lẽ là sự thật đấy.
Anastasya:
Dù quá khứ đó là thật hay giả, chừng nào Thiên Lý độc đoán kia vẫn còn tồn tại, tôi sẽ chỉ chọn sống cho hiện tại mà thôi.
Rhinedottir:
Ồ? Vậy sao... Vậy cô có muốn nghe quan điểm của tôi không?
Rhinedottir:
Tôi từng tra cứu ghi chép về sự kiện Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba trên Đảo Thiên Không, khá là thú vị đấy.
Anastasya:
Được thôi. Vừa thưởng trà vừa nghe người khác kể câu chuyện của chính mình, trải nghiệm này cũng thật hiếm có.
Naberius:
Cân nhắc cẩn trọng, tôi e rằng những điều cô sắp sửa nói ra... chưa chắc đã thích hợp để công khai đâu.
Rhinedottir:
Hãy cứ coi như tôi không muốn nhận miễn phí thông tin của cô ta, nên đáp lễ lại chút quà mọn đi... Thỉnh thoảng cô cũng nên mắt nhắm mắt mở một chút.
Rhinedottir:
Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ với tư cách là một người Khaenri'ah, tôi nên trịnh trọng gửi lời chào tới cô... "Người Mẹ Của Khaenri'ah".
Rhinedottir:
Người Khaenri'ah được sinh ra từ sự hòa quyện huyết thống giữa cô và Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, chắc hẳn cô đã biết điều này rồi.
Anastasya:
Ừm, tôi không có phần ký ức đó, mãi rất lâu sau này mới biết chuyện... Nhưng điều tôi luôn băn khoăn là không biết phải đối mặt với mọi người ra sao.
Rhinedottir:
Đó không phải lỗi của cô. Tôi rất hiểu, suy cho cùng tôi cũng là một "người mẹ".
Rhinedottir:
Tình mẫu tử là một bản năng, nhưng bản năng đó rất khó nảy sinh khi "được báo rằng mình là một người mẹ".
Rhinedottir:
Hơn nữa... với tư cách là một Ma Thần, tình yêu của cô đã bị Thiên Lý bóp méo từ lâu.
Rhinedottir:
Không được phép yêu thương người mình nên thương yêu, thứ duy nhất còn lại chỉ là tình yêu do Thiên Lý ban phát.
Rhinedottir:
Bởi vậy người Khaenri'ah mới thật bất hạnh, bất hạnh vì đã mất đi tình yêu của cô. Và chuỗi bất hạnh đó bắt đầu kể từ sự kiện năm ấy...
Rhinedottir:
Ngày đó, dưới sự xúi giục của Bạch Sa Hoàng, cô, người mà khi ấy còn là sứ giả truyền lệnh trong cung, đã cùng Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba mở ra cánh cửa dẫn đến Vực Sâu.
Rhinedottir:
Vô số tai họa Vực Sâu trong suốt hàng ngàn năm sau đó đều bắt nguồn từ hành động này.
Rhinedottir:
Không cần bàn cãi, đây là tội lỗi không thể tha thứ ở Teyvat. Nhưng nói cho đúng thì khoản nợ này phải tính lên đầu Bạch Sa Hoàng.
Rhinedottir:
Nhưng Thiên Lý khi ấy chẳng thèm bận tâm nhiều đến thế, lập tức xóa bỏ sự tồn tại của cô để răn đe.
Rhinedottir:
Còn Bạch Sa Hoàng kia lại lẩn trốn vào Ảnh Vực và thoát được kiếp nạn, về sau cũng chẳng bị truy cứu gì thêm.
Rhinedottir:
Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba đã lên Đảo Thiên Không đàm phán với Thiên Lý, chấp nhận dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho cô.
Rhinedottir:
Nhờ thể chất cực kỳ tương thích với Lãnh Địa Loài Người của Teyvat, thậm chí có thể khuếch đại sức mạnh các nguyên tố, đó chính là vốn liếng để Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba đặt ra điều kiện.
Rhinedottir:
Chỉ cần Thiên Lý đồng ý hồi sinh cô, đồng thời cam kết không bao giờ làm hại đến hậu duệ của hắn, tức người Khaenri'ah sau này...
Rhinedottir:
Hắn sẵn lòng để thân xác của mình bị xẻ thành bảy mảnh, củng cố cho hệ thống thống trị mà Thiên Lý gây dựng nên.
Anastasya:
Thật ngây thơ. Mặc cả với kẻ nắm quyền lực tuyệt đối, lời hứa của đối phương chẳng khác nào tờ séc khống.
Rhinedottir:
Nhưng Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba cũng không phải dạng vừa. Hắn đã áp lên Thiên Lý lời nguyền sâu thẳm nhất, một khi Thiên Lý bội ước, lời nguyền sẽ lập tức phát tác.
Rhinedottir:
Còn Thiên Lý thì chọn cách ngã giá, hồi sinh cô thì được, nhưng mọi ký ức liên quan đến hắn đều sẽ bị xóa sạch...
Rhinedottir:
Dù sao thì sức mạnh, tri thức hắn mang tới, cả những hành vi cuối cùng của hắn, trong mắt Thiên Lý đều là mối đe dọa. Mọi yếu tố bất ổn đều phải bị loại trừ hoàn toàn.
Anastasya:
Vậy thì, việc Thiên Lý ngủ vùi chính là do thảm hoạ Khaenri'ah sau này đã kích hoạt lời nguyền của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, đúng không?
Anastasya:
Nhờ vậy mà tôi đã xác định được trạng thái hiện tại của Thiên Lý rồi, cảm ơn cô đã giải đáp.
Rhinedottir:
Giải đáp? Không không, tôi chỉ đang kể chuyện thôi, mà còn là chuyện về cô nữa. Tôi có giải đáp gì đâu, không cần cảm ơn.
Rhinedottir:
Tôi lại thấy khá ngạc nhiên đấy. Điều cô bận tâm vẫn là Thiên Lý, chứ chẳng phải sự hy sinh mà Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba đã dành cho cô.
Anastasya:
Tôi nói rồi, tôi chỉ sống cho hiện tại.
Đối đầu với Ronova
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ Paimon.
Paimon:
Ừm!
Ronova:
Ồ? Đây là ý gì, chuẩn bị chiến đấu sao?
Ronova:
Thật nằm ngoài dự đoán của ta, không lẽ các ngươi thực sự nghĩ... có thể đối đầu trực diện với ta sao?
Dainsleif:
Thần linh cũng thích hù dọa vậy sao?
Ronova:
Hừm, ban đầu ta chỉ định trừng phạt vài nhà nghiên cứu, cho các ngươi một bài học rồi rời đi thôi.
Ronova:
Đã vậy thì ta sẽ chọn hình phạt cấp độ cao hơn... "Thần Phạt".
Đối mặt với sự chuẩn bị chiến đấu của mọi người, Ronova chuẩn bị giáng xuống "hình phạt của thần". Cô ta tung ra một đòn mang sức mạnh kinh ngạc, biến Rankova Zorya thành chiến trường phán quyết.
Đối đầu với Ronova
Nhà Lữ Hành:
(Phù... trở về thực tại rồi à...)
Nhà Lữ Hành:
(Mọi người...)
Ronova:
..."Quay về" nhanh vậy sao? Có vẻ ngươi đã quá quen với cái chết rồi.
Ronova:
Thế này không ổn chút nào... Ta đang nghiêm túc cân nhắc, lần tới khi giết ngươi thì phải hủy hoại cả thể xác.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Chắc là lúc này rồi, kế hoạch mà Pierro từng nói, "nhiệm vụ" của mình... cuối cùng cũng đến lúc hành động rồi...)
Pierro:
Còn về việc cụ thể cần làm...
Pierro:
...Vào ngày Nữ Hoàng gặp Chấp Chính Của Sự Sống, Mitya sẽ vận chuyển một lô thiết bị từ Rankova Zorya đến Snezhnograd.
Pierro:
Còn cậu chỉ cần chờ thời cơ, đợi Ronova xuất hiện và tiêu diệt tất cả mọi người... hãy kéo dài thời gian, đừng để cô ta rời khỏi hiện trường.
Paimon:
Hết rồi sao? Đơn giản thế thôi à?
Ronova:
Này, ngươi có đang nghe ta nói không đấy?
Nhà Lữ Hành:
Giết ta xong rồi, lại muốn ta trò chuyện với ngươi sao?
Ronova:
Hừ, kẻ đáng ghét. Thật sự không hiểu sao Thiên Lý lại coi trọng Kẻ Đổ Bộ như ngươi đến thế.
Ronova:
Nhưng tốt nhất ngươi nên biết cư xử cho đúng mực, sự nhẫn nại của Thiên Lý hay của ta dành cho ngươi đều có giới hạn.
Ronova:
Tiền lệ đã rành rành ra đó, di cốt của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba đã bị đám Ma Thần mang ra đùa giỡn suốt mấy trăm năm qua rồi...
Ronova:
Nếu ta là ngươi, ta sẽ suy nghĩ kỹ về kết cục có thể xảy ra với mình rồi sống cho thật cẩn trọng, hoặc là chọn cách rời khỏi đây ngay.
Nhà Lữ Hành:
Nếu ta là ngươi, ta sẽ suy nghĩ kỹ xem bản thân có đáng sống như vậy không.
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ cao quý, định đoạt số phận người khác, nắm giữ bao nhiêu quy tắc...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng thực ra, những quy tắc trói buộc ngươi còn nhiều hơn gấp bội so với quy tắc ngươi nắm giữ, muốn làm gì cũng không thể làm được.
Ronova:
...
Ronova:
Ngươi tưởng ta thực sự không có cách nào tiêu diệt triệt để các người sao?
Ronova:
Chỉ cần đợi Asmoday trở về, để "Bốn Cái Bóng" cùng kích hoạt quyền hạn... hoặc đợi ta tìm được chứng cứ "định tội" trực tiếp hơn...
Ronova:
Hay đơn giản nhất là đợi Thiên Lý thức giấc...
Ronova:
Nền văn minh Snezhnaya này vốn đã ngàn cân treo sợi tóc từ lâu rồi, giờ ngươi cũng hoàn toàn trở thành kẻ đồng phạm... Ta sẽ không bao biện cho ngươi đâu.
Nhà Lữ Hành:
Ta còn tưởng là giờ ngươi đã có cách rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Theo ta thấy, cùng là tạo vật của Đảo Thiên Không, Paimon giỏi giang hơn ngươi nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi nói Paimon không có sức mạnh, cũng không có quyền năng... rồi còn định thu hồi cô ấy như một món đồ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng suốt chặng đường qua, Paimon luôn dẫn lối cho ta, biết bao nhiêu người đã chứng kiến hành trình này, và cũng âm thầm làm thay đổi số phận của rất nhiều người.
Nhà Lữ Hành:
Đó là sự gắn kết chỉ tồn tại giữa con người, giữa các sinh mệnh với nhau, và Paimon cũng đang tự viết nên vận mệnh của chính mình.
Nhà Lữ Hành:
Còn ngươi mới giống một công cụ, một đồ vật hơn...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi là kẻ đến cả tự do cho bản thân cũng chưa từng có, chỉ là một thứ xiềng xích mà Thiên Lý dùng để giam cầm loài người mà thôi.
Ronova:
...
Nhà Lữ Hành:
(Mình có hơi quá lời không nhỉ... Ban đầu định nói chuyện để kéo dài thời gian, kết quả nghĩ đến chuyện của Paimon lại lỡ miệng...)
Ronova:
Vốn dĩ ta nghĩ các ngươi đã rút ra bài học rồi, lần này định dừng lại ở đây thôi...
Ronova:
Nhưng bây giờ... Tốt lắm, ta đổi ý rồi.
Ronova:
Nếu như Thiên Lý không cho phép ta tiêu diệt các ngươi hoàn toàn, mà đúng là ta cũng không cần phải làm thế.
Ronova:
Cái chết là sự an nghỉ, chỉ khi sống mới cảm nhận được nỗi đau vô tận. Về khoản này... ta có thừa thủ đoạn.
Ronova:
Ta sẽ khiến các ngươi phải oán hận Thiên Lý, oán hận tại sao Thiên Lý lại không cho phép ta tiêu diệt các ngươi triệt để.
Nhà Lữ Hành:
(Chậc... Thôi xong, lần này thật sự không còn đường lui nữa rồi.)
Ronova:
Thời gian cũng sắp đến rồi, giờ chỉ cần đợi Rhinedottir hồi sinh các ngươi...
Nhà Lữ Hành:
...
Ronova:
...Hửm?
Ronova:
...Chuyện gì thế này, việc hồi sinh vẫn chưa bắt đầu sao?
Đối đầu với Ronova
Rhinedottir:
...Xem ra, sự thù địch của cô đối với Thiên Lý phần lớn là vì lý tưởng và tương lai của Snezhnaya, chứ không phải vì những thù oán trong quá khứ...
Rhinedottir:
Khaenri'ah nên thấy tự hào vì có một "người mẹ" như cô, chỉ tiếc là giờ đây Khaenri'ah đã không còn nữa.
Anastasya:
...
Rhinedottir:
Sao vậy, trông cô có vẻ không được khỏe lắm.
Rhinedottir:
Trò chuyện với tôi làm cô khó chịu sao? Tôi tưởng mình đã thu lại uy thế Chấp Chính Của Sự Sống rồi chứ.
Rhinedottir:
Đúng rồi, thực ra ngay từ đầu tôi đã muốn hỏi... Cô "tiếp đón" tôi ở đây, trò chuyện uống trà cùng tôi thế này, thật sự không sao chứ?
Rhinedottir:
Dù là những tinh anh trong dân chúng Snezhnaya, hay những "chi viện bên ngoài" được đặc biệt mời đến, lúc này chắc đều đang dốc hết sức để chống lại Ronova.
Rhinedottir:
Người đã nắm trong tay sáu Gnosis như cô lúc này, nếu lựa chọn dốc toàn lực tham chiến...
Rhinedottir:
Biết đâu có thể kéo tỷ lệ chiến thắng từ con số không lên một phần vạn đấy.
Anastasya:
Không, tôi nghĩ trò chuyện với cô quan trọng hơn.
Rhinedottir:
Được thôi, tùy cô vậy.
Rhinedottir:
Không cần trực tiếp đối mặt với Ronova, dù là ai thì cũng nên xem đó như một sự may mắn.
Rhinedottir:
Đừng nhìn vẻ ngoài như thể đang hăng hái làm việc đó, thực ra bản chất Ronova là một người thích làm theo ý mình.
Rhinedottir:
Giống như vừa rồi, tôi cảm nhận được cô ta lại đang đại khai sát giới... Những lực lượng vũ trang mà cô đặt cược vào chắc hẳn đều đã "chết một lần" cả rồi.
Rhinedottir:
Vậy thì... cuộc trò chuyện vui vẻ kết thúc tại đây, cũng đến lúc tôi phải đi "dọn dẹp hậu quả" cho quý cô đồng nghiệp bốc đồng kia rồi...
Rhinedottir:
...
Rhinedottir:
Hả? Khoan đã... tốc độ trôi của thời gian...
Ronova nhận ra việc hồi sinh không diễn ra như dự kiến, bèn chuẩn bị rời đi để tìm nguyên nhân, nhưng bạn, Dainsleif và Pierro đã dốc toàn lực ngăn cản cô ta rời đi, và cuối cùng dẫn đến việc quyền năng của Ronova bị Đảo Thiên Không thu hồi. Hướng tầm nhìn về Cung Điện Zapolyarny, ngọn nguồn của mọi chuyện hóa ra lại là do Nữ Hoàng Băng Giá nắm giữ sáu viên Gnosis đã can thiệp vào thời không xung quanh Rhinedottir...
movie
Rhinedottir:
Đến cả "chu kỳ giám sát" của Thiên Lý mà các người cũng điều tra ra được sao? Đảo Thiên Không đúng là đã đánh giá thấp quyết tâm làm phản của các người rồi.
Rhinedottir:
Tương tự, Đảo Thiên Không cũng đánh giá thấp hiệu quả tăng cường từ di cốt của Kẻ Đổ Bộ thứ ba...
Rhinedottir:
Dùng Nguyên Tố Băng để tác động lên thời gian và không gian, sửa đổi quy tắc vận hành của thế giới trong phạm vi nhỏ... Đây rõ ràng không phải sức mạnh mà một Ma Thần có thể sở hữu.
Anastasya:
Gnosis chỉ là một phần thôi, trong đó có cả những gì tôi tự lĩnh ngộ suốt hàng ngàn năm qua.
Rhinedottir:
Rõ ràng chỉ là một Ma Thần... vậy mà lại có thể đạt đến cảnh giới này.
Rhinedottir:
Dưới ảnh hưởng từ sức mạnh Nguyên Tố Băng vượt xa quy chuẩn của cô, tốc độ thời gian trôi trong đại sảnh nơi chúng ta đang ở đã chậm hơn đáng kể so với bên ngoài...
Rhinedottir:
Nói cách khác, trong lúc tôi và cô đang thong dong trò chuyện, chẳng chút căng thẳng... Thì thời gian bên ngoài đang trôi qua vô cùng nhanh chóng.
Rhinedottir:
Để né tránh "chu kỳ", thời điểm "hồi sinh" mà tôi hứa với Ronova cũng bị lỡ mất lúc nào không hay...
Naberius:
Tình hình của Ronova lúc này có lẽ chẳng mấy tốt đẹp. Quyền Năng Cái Chết hẳn là đã bị thu hồi rồi.
Anastasya:
Giờ mới xem xét lại thì cũng vô nghĩa, tôi biết kế sách này chỉ dùng được một lần duy nhất thôi.
Anastasya:
Ngoài ra, giờ cô có thể hồi sinh những người đã bị Ronova sát hại rồi đấy, đó vẫn là trách nhiệm của cô, đúng không?
Rhinedottir:
Đúng vậy. Ngay từ khi phát hiện ra sự việc này, Đảo Thiên Không đã đưa ra phương án xử lý rồi.
Rhinedottir:
Ngay lúc này đây, mệnh lệnh từ Đảo Thiên Không đang vang vọng trong đầu tôi, yêu cầu tôi dùng quyền năng để bù đắp cho sai lầm của Ronova.
Rhinedottir:
Cô thậm chí còn tính đến cả nước đi này sao?
Anastasya:
Chỉ là... tôi không thích những chiến thuật buộc phải "thí tốt".
Rhinedottir:
Được rồi, như cô mong muốn.
Rhinedottir:
Vậy thì, Nữ Hoàng Anastasya, chuyện đã đến nước này rồi, cô nghĩ tiếp theo tôi sẽ làm gì?
Naberius:
Đáng tiếc là hành vi "phản loạn" này không thể bị Đảo Thiên Không phán xét, cũng còn lâu mới đến mức giáng xuống "đinh trừng phạt".
Naberius:
Nhưng đối với cá nhân cô ta, hành vi vượt giới hạn quyền năng vừa rồi đã đủ cấu thành lý do để "trừng phạt" rồi.
Anastasya:
...
Rhinedottir:
...
Naberius:
Rhinedottir?
Rhinedottir:
...Hahaha, đừng căng thẳng thế chứ, tôi đùa chút thôi mà.
Rhinedottir:
Ronova vừa chịu phạt xong, tôi và Naberius cũng coi như là "đồng phạm", hiện tại đang bị Đảo Thiên Không giám sát rất chặt chẽ.
Rhinedottir:
Tôi không muốn Quyền Năng Sự Sống cũng bị thu hồi đâu.
Naberius:
...Tại sao lại dùng cái cớ đó? Cô thật sự định tha cho Ma Thần Băng sao?
Rhinedottir:
Nhân tiện, tôi rất khâm phục bản lĩnh và mưu lược của cô, cô là một "đối thủ" đáng được kính trọng đấy.
Rhinedottir:
Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây vậy. Nếu tiếp tục làm phiền với tư cách khách mời, chủ nhà sẽ thấy phiền lòng mất.
Anastasya:
Tiếp đón không được chu đáo, mong cô thông cảm.
Rhinedottir:
Bỏ qua thân phận Chấp Chính Của Sự Sống, chỉ đứng trên lập trường của "Ma Nữ R" hay "Gold" của Khaenri'ah mà nói...
Rhinedottir:
Tôi bắt đầu tin rằng Snezhnaya thực sự có thể làm nên "đại sự" rồi.
Naberius:
Tôi không hài lòng với cách xử lý của cô đâu, Rhinedottir. Sau vụ này, Snezhnaya nhất định sẽ ngày càng lấn tới...
Rhinedottir:
Hả...? Cô vừa nói gì cơ, Naberius, tín hiệu bên tôi hình như không được tốt lắm.
Naberius:
Hừ... quý cô "Ma Nữ" này...
Đối đầu với Ronova
Ronova:
Quyền năng... các ngươi đã tính toán hết rồi đúng không...
Mitya:
Trở về thực tại rồi sao... Thế nào, thành công rồi à?
Pierro:
Trở về rồi thì chuẩn bị chiến đấu đi, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Pierro:
Mặc dù đã mất đi Quyền Năng Cái Chết phiền phức nhất, nhưng bản thân thực lực của Ronova chắc chắn không hề giảm sút đâu.
Ronova:
Không biết đúng sai... hành xử tùy tiện... vậy mà dám đoạt đi...
Ronova:
Cũng tốt, dù sao ta cũng chán ngấy cái gọi là "sự trói buộc" này từ lâu rồi... Giờ thì, cuối cùng ta cũng có thể thỏa thích gieo rắc cái chết.
Ronova:
Ta thừa nhận các ngươi đã tạm thời đạt được mục đích... Nhưng cái giá phải trả cho việc tháo bỏ xiềng xích của ta, liệu các ngươi có gánh nổi không?
Đánh bại Ronova đã mất đi quyền năng
Mặc dù đã mất đi quyền năng, Ronova vẫn giữ được sức mạnh ở cấp độ bốn chiếc bóng, và lúc này cô ta sẽ dốc toàn lực. Trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt, cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết...
Nói chuyện với các đồng đội
Nhờ có sự kìm chân của bạn và Dainsleif, đòn đánh thiêu đốt linh hồn và sinh mệnh của Pierro đã đánh trúng Ronova. Khi khói bụi tan đi, Ronova đã không còn tung tích. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đã chiến thắng...
movie
Paimon:
Kết, kết thúc rồi sao? Ronova... chết rồi ư?
Vodyanitsa:
Chấp Chính Của Cái Chết... cũng có thể chết sao?
Pierro:
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc quyền năng của cô ta bị Đảo Thiên Không thu hồi, Snezhnaya đã đạt được mục đích rồi...
Pierro:
Nhưng việc đi đến nước này gần như là điều tất yếu.
Pierro:
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Lời Nguyền Bất Tử giáng xuống, ân oán "bất tử bất diệt" này đã được định sẵn rồi.
Mitya:
Vậy là sự phong tỏa đối với công nghệ Snezhnaya đã được giải trừ, Kế Hoạch Mistilteinn cuối cùng cũng có thể tiếp tục xúc tiến rồi.
Mitya:
Nếu biết trước việc đánh bại Chấp Chính Của Cái Chết lại là một mắt xích bắt buộc trong kế hoạch... Lúc đó tôi nhất định sẽ cân nhắc kỹ hơn việc có nên gia nhập hay không.
Dainsleif:
Đòn cuối cùng đó của ông, liệu có chắc là đã hoàn toàn kết liễu cô ta?
Pierro:
Trừ khi cô ta dùng thủ đoạn nào đó mà chúng ta không nhận ra để thoát khỏi chiến trường...
Pierro:
Nhưng dù vậy, ít nhất cô ta cũng sẽ bị trọng thương không thể hồi phục.
Pierro:
Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian tới chúng ta vẫn phải đề phòng khả năng bị trả thù...
Pierro:
Trong cuộc đối đầu với thần linh, không một ai có thể nhìn thấu hoàn toàn diện mạo của vận mệnh.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
...Kết thúc rồi, kết thúc rồi! Ban đầu trước khi vào gặp Nữ Hoàng bệ hạ tôi còn thấy hơi hồi hộp, giờ nhìn lại thì...
Paimon:
Chẳng khác nào một buổi lễ tuyên dương công khai cả, chúng ta hút trọn ánh nhìn rồi đó!
Paimon:
Hì hì, thật ra tôi nghĩ công lao của Nữ Hoàng mới là lớn nhất.
Paimon:
Cả nhóm chúng ta mới đối phó được Ronova, còn cô ấy một mình đã ứng phó được với Rhinedottir, phải tìm ai đó khen cô ấy mới được.
Paimon:
Không, không dám đâu! Tôi cứ nghĩ mãi... liệu Nữ Hoàng có cho rằng tôi là gián điệp của Đảo Thiên Không hay gì đó không...
Paimon:
Được! Để tôi theo sát Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Ơ, Dain ở phía trước kìa, lúc ở trong cung điện tôi đã định nói rồi, không ngờ trong dịp thế này mà anh ấy cũng đến nữa... Dain!
Dainsleif:
Sao thế, có chuyện gì à?
Paimon:
Sao rời đi vội vậy, định đi đâu à?
Dainsleif:
Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi, chỗ này khiến tôi thấy không thoải mái.
Paimon:
Không thoải mái sao còn đến? Nói thật là tôi hoàn toàn không ngờ anh lại tới yết kiến Nữ Hoàng bệ hạ đấy.
Dainsleif:
Nữ Hoàng thì khác. Chỉ là một buổi yết kiến đơn giản thôi, tôi không thể không nể mặt "Người Mẹ Của Khaenri'ah" được.
Paimon:
Ừm... "Mẹ" có vẻ là danh xưng có trọng lượng nhất trên thế gian này nhỉ.
Paimon:
Đúng rồi, Pierro có thực hiện lời hứa không? Anh đã đi gặp "Hiền Giả" chưa?
Dainsleif:
Gặp rồi, nhưng có chút thất vọng.
Dainsleif:
Giá trị lớn nhất của vị Hiền Giả trẻ tuổi đó có lẽ chỉ là để hàn huyên tâm sự thôi, hắn hoàn toàn chưa từng chạm tới góc tối của Khaenri'ah.
Dainsleif:
Ngược lại thì lão Eftirvit đó, dạo này lại rất hào hứng đem công việc trong tay ra thảo luận với hắn.
Dainsleif:
Chỉ có thể nói... ông ta sống "không chấp nhặt" hơn tôi tưởng.
Dainsleif:
Nhưng cũng có thể là để chống lại "sự hao mòn" thôi.
Dainsleif:
Trận chiến với Ronova đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và linh hồn của ông ta.
Dainsleif:
Để nắm giữ sức mạnh to lớn đến vậy, tất nhiên phải trả những cái giá không thể cứu vãn.
Paimon:
Thảo nào hôm nay không thấy ông ấy đâu, đúng là nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng một chút.
Dainsleif:
Đối với Snezhnaya, lần này coi như đã đại thắng rồi... Dù sao đối thủ cũng là Chấp Chính Của Cái Chết Ronova cơ mà.
Dainsleif:
Năm trăm năm trước, khi những người Khaenri'ah trong thảm họa ngước nhìn cô ta, ai nấy cũng chỉ cảm thấy đó là một vị thần không thể chạm tới.
Dainsleif:
Ừm, nhưng có một điều chắc chắn rằng... đó sẽ không phải là một thời đại bình yên.
Ở một nơi khác tại Snezhnaya...
Là Chấp Chính Của Cái Chết, Ronova lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự cận kề của cái chết. Trong trạng thái suy yếu, cô ta đã dung hợp Phôi Chất Địa Nguyên với đinh trừng phạt của Snezhnaya, hòng đem cảm giác về cái chết cùng với Hóa Đất Thánh giáng xuống toàn bộ Teyvat.
movie