arrow_back 原神 クエスト
Chương 7 - Màn 3
Đêm Trắng Như Vừa Tỉnh Mộng
Ma thú ngã xuống, Nữ Hoàng khải hoàn, đã đến lúc đi gặp cô ấy rồi.
Tìm Childe
Paimon:
Kể ra thì... Vị Nữ Hoàng Băng Giá đó đã thảo phạt ma vật và trở về rồi, chúng ta có phải nên đi gặp cô ấy không?
Paimon:
Cô ấy mang theo rất nhiều bí mật, liên quan đến Snezhnaya... thậm chí là tương lai của cả Teyvat.
Paimon:
Nhưng phải làm sao mới có thể gặp được đây? Nếu trực tiếp đến Cung Điện Zapolyarny thì... ừm, chắc sẽ bị ngăn lại.
Paimon:
Đúng rồi, hay là đi hỏi Tartaglia hoặc Sandrone xem sao? Chắc chắn họ sẽ có cách.
Tìm Childe
Childe:
Ồ, đồng đội, lại gặp nhau rồi.
Paimon:
Hihi, lại gặp nhau rồi, "nghị sĩ Tartaglia".
Childe:
Sao hai người cũng học theo cách gọi này vậy, không phải đến đây để trêu tôi đấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Dạo này công việc thuận lợi chứ?
Childe:
Chuyện này à, kể từ khi Pierro quyết định tạm dừng Kế Hoạch Stuzha, bầu không khí trong hội đồng đã tốt hơn trước nhiều.
Childe:
Tuy vẫn còn rất nhiều âm thanh tranh cãi, nhưng so với lúc trước... Haha, lỗ tai của tôi cuối cùng cũng được yên rồi.
Paimon:
Ngay cả người thích so cao thấp như anh cũng nói vậy, xem ra công việc này thực sự rất vất vả.
Childe:
Tôi phải nhấn mạnh một điều, so cao thấp có rất nhiều hình thức, còn thứ tôi đang phải đối mặt bây giờ là loại nhàm chán nhất.
Childe:
Suốt ngày tranh luận về những chuyện không thể nhất trí được, nhưng lại không đủ dũng khí để thật sự trở mặt với nhau... Nói cho cùng, bầu không khí hàng ngày của hội đồng cũng chỉ quanh quẩn như thế.
Childe:
May mà bệ hạ đã khải hoàn trở về, chờ người hạ lệnh thì sẽ không còn nhiều tạp âm như vậy nữa.
Childe:
Chuyện của tôi tạm gác qua một bên, hai người đến tìm tôi hẳn là có điều gì muốn nói đúng không? Có liên quan đến bệ hạ?
Paimon:
Hihi, đoán đúng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn gặp Nữ Hoàng Băng Giá.
Childe:
Tôi không thấy bất ngờ chút nào về yêu cầu này.
Childe:
Hai người đã đi qua sáu quốc gia khác và gặp gỡ các vị thần của họ. Đến Snezhnaya, chắc cũng sẽ có lịch trình tương tự.
Childe:
Nhưng bệ hạ rất bận, không dễ gặp được đâu. Thế này đi, để tôi giúp hai người chuẩn bị một đơn xin yết kiến.
Childe:
Sáng mai bệ hạ sẽ thiết triều và tiếp kiến thần dân. Nếu đơn xin được thông qua, lúc đó mọi người có thể cùng tôi vào Cung Điện Zapolyarny.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cần chuẩn bị gì không?
Childe:
Không cần, hồ sơ để tôi điền giúp cho, bên Druzhna sẽ cử người duyệt gấp.
Childe:
Xét đến cục diện mà chúng ta đang cùng đối mặt, tôi nghĩ bệ hạ sẽ đồng ý gặp mọi người. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở cổng Cung Điện Zapolyarny nhé.
Paimon:
Tốt quá. Cảm ơn nhé, Tartaglia.
Childe:
Khách khí gì chứ, đồng đội. Tôi đi trước đây, sáng mai gặp lại.
Childe:
Tối nay nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng có ngủ quên đấy.
Paimon:
Yên tâm đi! Chúng tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ!
Đến Nhà Hàng Podvorye
Paimon:
Uống xong súp củ dền nóng hổi, cảm giác cơ thể ấm áp hẳn lên.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này hình như không còn lạnh như trước nữa.
Paimon:
Ừm, kể từ khi Nữ Hoàng Băng Giá thảo phạt ma thú đó, thời tiết tốt hơn trước nhiều rồi.
Paimon:
Rốt cuộc là loại ma thú gì mà có thể tạo ra trận bão tuyết mạnh đến vậy nhỉ? Tò mò thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng là một Sương Linh siêu to khổng lồ...
Paimon:
Hihi, tôi cảm thấy nhất định không đáng yêu được như Sương Linh đâu.
Paimon:
Nói không chừng là một con rồng khổng lồ đáng sợ, vừa gầm rú ầm ĩ vừa phun ra những làn sương băng khủng khiếp.
Paimon:
Đúng vậy. 旅人 nghĩ mà xem, ở nhiều nơi đều có bão tuyết, chắc chắn là do nó bay tới bay lui trên trời, biến những đám mây đó trở nên đen kịt.
Paimon:
May mà Nữ Hoàng đã đánh bại nó, nếu đổi lại là chúng ta đi thảo phạt... thì tôi phải thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, kéo 旅人 bay lên trời để đánh nó.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ hơi lạnh...
Paimon:
Không sao, chúng ta có thể mua thật nhiều món ngon nóng hổi, vừa ăn vừa đánh!
Paimon:
A... Hả?
???:
Xin chào, có phiền không nếu tôi ngồi chung bàn?
???:
Cảm ơn....
Paimon:
旅人 có quen người này không?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Người này... hình như là người đi theo sau Nữ Hoàng Băng Giá khi đó?)
???:
Xin chào, ngài Nefedov. Cho tôi suất ăn giống lần trước.
Nefedov:
Được... được rồi, xin chờ một lát.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
???:
Mùa đông càng lạnh giá, người ta càng khao khát những khoảnh khắc thư thái.
???:
Hai vị cứ trò chuyện tự nhiên, không cần phải câu nệ vì sự có mặt của tôi.
Paimon:
Cho dù cô nói vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Rõ ràng trong nhà hàng còn rất nhiều chỗ trống, vậy mà người này lại thản nhiên ngồi ngay trước mặt...)
Nhà Lữ Hành:
(Kể từ khi cô ấy xuất hiện, chủ nhà hàng rõ ràng có chút bất an...)
Paimon:
Bây, bây giờ có nên nói gì đó không?
Dưới ánh nhìn "thân thiện" từ một vị khách "ghép bàn" không mời đến, bạn và Paimon ngượng ngùng dùng xong bữa tối...
???:
Vừa rồi cậu đã nhìn tôi 2 lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.Vừa rồi cậu đã nhìn tôi 3 lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.Vừa rồi cậu đã nhìn tôi 4 lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.Vừa rồi cậu đã nhìn tôi 5 lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.Vừa rồi cậu đã nhìn tôi 6 lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.Vừa rồi cậu đã nhìn tôi rất nhiều lần, vừa có vẻ thù địch, vừa có vẻ bối rối.
???:
Tôi đánh giá cao thái độ không né tránh của cậu. Trong ánh mắt cậu có sự dò xét và hiếu kỳ, điều này rất tốt.
???:
Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
???:
Trùng hợp là, tôi cũng có rất nhiều điểm không hiểu. Một lữ khách tài năng xuất chúng, sau khi đi qua sáu quốc gia đã đặt chân đến nơi này.
???:
Bây giờ, người đó xin được diện kiến vị thần của chúng tôi... là muốn nói chuyện thẳng thắn, hay còn có mưu đồ gì khác?
Nhà Lữ Hành:
Cô là người đến điều tra chúng tôi sao?
Nefedov:
Khụ. Món ăn của quý cô đã xong rồi đây, mời dùng.
???:
Cảm ơn.
???:
Đừng bận tâm, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.
???:
Theo báo cáo, số Fatui bị cậu đánh bại tuy không nhiều, nhưng đều là thành viên tinh nhuệ trong tổ chức. Cậu có ấn tượng gì về chuyện này không?Theo báo cáo, số Fatui bị cậu đánh bại cho đến nay đã lên đến 2 chữ số. Cậu có ấn tượng gì về chuyện này không?Theo báo cáo, số Fatui bị cậu đánh bại cho đến nay đã lên đến 3 chữ số. Cậu có ấn tượng gì về chuyện này không?Theo báo cáo, số Fatui bị cậu đánh bại cho đến nay đã lên đến 4 chữ số. Cậu có ấn tượng gì về chuyện này không?Theo báo cáo, số Fatui bị cậu đánh bại cho đến nay đã nhiều đến mức khó mà thống kê nổi. Cậu có ấn tượng gì về chuyện này không?
???:
Doanh trại cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo đánh giá trước đó do Ngân Hàng Bắc Quốc nộp lên, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 500.000 Mora.
Paimon:
Cô, cô không định bắt chúng tôi trả tiền đấy chứ... Chúng tôi sẽ không đền đâu!
???:
Chúng ta đều hiểu rõ, đây không phải vấn đề về tiền bạc. Dù chuyện cũ đã qua, nhưng xét cho cùng hiện tại vẫn được xây dựng trên nền tảng của quá khứ.
???:
Đương nhiên, trước đây không phải lúc nào cậu và Snezhnaya cũng đối địch. Ngoài những xung đột, chúng ta cũng đã từng không ít lần hợp tác với nhau.
???:
Cậu từng hợp tác cùng Căn Nhà Hơi Ấm, hóa giải khủng hoảng của Fontaine. Cũng từng kề vai chiến đấu với thầy của tôi, mang lại chiến thắng cho Natlan.
Paimon:
Đợi, đợi đã. Thầy của cô?
???:
Ngài Capitano.
Nhà Lữ Hành:
Cô là học trò của Capitano?
???:
Có thể nói vậy. Ngài ấy từng đích thân truyền dạy võ nghệ cho nhiều người, trong đó có tôi. Những lời chỉ dạy đó đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai.
???:
Sự rời đi của thầy là một sự tiếc nuối to lớn đối với toàn thể Snezhnaya. Chúng tôi đã mất đi một người đồng đội đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh.
???:
Nhưng tôi hiểu lựa chọn của ngài ấy. Nghe nói cậu đã giúp ngài ấy thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay, tôi xin lấy tư cách cá nhân để bày tỏ lòng cảm kích với cậu.
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu không có anh ấy, tình hình ở Natlan chắc chắn sẽ tệ hơn.
???:
Vậy nên, dựa trên sự hợp tác trong quá khứ, chúng ta hoàn toàn có khả năng đạt được sự đồng thuận trong tương lai.
???:
...Nhưng đó dù sao cũng chỉ là một loại "khả năng". Tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng: Xin hỏi cậu nhìn nhận như thế nào về Nữ Hoàng bệ hạ?
Paimon:
Nữ Hoàng Băng Giá...
Nhà Lữ Hành:
Tôi chưa từng gặp cô ấy, có nhiều chuyện khó mà kết luận được.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta từng có rất nhiều xung đột, lập trường khác nhau, quan điểm khác nhau, và sau này cũng chưa chắc sẽ đi cùng một hướng.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng bây giờ... tôi nghĩ chúng ta thực sự cần phải hợp tác với nhau. Việc Ronova lấy đồng đội tốt nhất của tôi ra để uy hiếp, đó là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.
Paimon:
旅人...
???:
Bỏ qua phần cảm động trong lời phát biểu, dường như cậu cho rằng "hợp tác" chỉ là tạm thời, còn "xung đột" thì luôn không thể tránh khỏi.
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất hiện tại là vậy
???:
Tôi hiểu rồi.
???:
Đối với bất kỳ kẻ địch tiềm ẩn nào, chúng tôi đều cần đánh giá trước mức độ nguy hiểm.
Paimon:
Ối... bầu không khí này, không lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Định ra tay ở đây?
???:
...Cậu đã từng nghe nói đến Trò Chơi Mora chưa?
Paimon:
Trò Chơi Mora? Đó là gì vậy?
???:
Cách đây rất lâu thầy đã dạy tôi một trò chơi nhỏ, thường dùng để khuấy động bầu không khí trong quân đội.
???:
Ví dụ như bây giờ, tôi tung lên một đồng Mora. Mục tiêu của tôi là để nó rơi xuống bàn, còn cậu cần cố hết sức ngăn điều đó xảy ra.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
???:
Vậy chúng ta bắt đầu đi.
Vị khách bí ẩn này dường như muốn thông qua "trò chơi đoạt Mora nho nhỏ" để thăm dò thực lực của bạn. Nhưng ngay khoảnh khắc đối phương định sử dụng sức mạnh nguyên tố dốc toàn lực chiến đấu, một Vila ăn mặc lộng lẫy đã ra tay ngăn cản mọi người.
???:
Danica thân mến, sao lại mang trò chơi trong doanh trại vào nhà hàng thế này? Hành xử thiếu lịch sự như vậy đâu phải đạo tiếp khách.
Danica:
Đừng nói như thể chuyện này không liên quan gì đến mình, Vesna. Tôi đang làm thay phần việc vốn thuộc về cô mà thôi.
Vesna:
Ý cô là việc xem xét và đánh giá thực lực của cậu ấy trước khi tiếp kiến bệ hạ sao?
Vesna:
Khi chưa có lệnh của bệ hạ, khách vẫn là khách.
Danica:
...Thật hy vọng mọi chuyện trên đời đều thuận lợi như cô nghĩ, nhưng tiếc là đời không như mơ.
Vesna:
Là do cô quá bi quan thôi, Danica thân mến. Cuộc sống vốn đầy rẫy những điều trái ngược, nhưng nó vẫn luôn tiếp diễn.
Vesna:
Xin lỗi hai vị khách thân mến, tiểu thư Danica của chúng tôi luôn có phần cứng nhắc.
Vesna:
Để bù lại, mọi chi phí trước đó của hai vị sẽ do tôi thanh toán. Nefedov, cứ ghi vào sổ của tôi, không vấn đề gì chứ?
Nefedov:
Hiểu rồi, xin cứ yên tâm.
Vesna:
Giúp tôi chuẩn bị thêm một ít bánh Blini trứng cá muối, lát tôi đến lấy sau. Được rồi, vậy tạm biệt nhé.
Paimon:
Khoan đã, rốt cuộc mấy người là ai?
Danica:
Tin rằng trong lòng các vị đã có suy đoán. Không phải các vị đã nộp đơn xin yết kiến Nữ Hoàng sao?
Danica:
Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
???:
Doanh trại cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo đánh giá trước đó do Ngân Hàng Bắc Quốc nộp lên, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 500.000 Mora.
???:
Doanh trại cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo đánh giá trước đó do Ngân Hàng Bắc Quốc nộp lên, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 5.000.000 Mora.
Paimon:
Nhiều vậy sao!
???:
Doanh trại cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo đánh giá trước đó do Ngân Hàng Bắc Quốc nộp lên, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 50.000.000 Mora.
Paimon:
Nhiều vậy sao!
???:
Doanh trại cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo đánh giá trước đó do Ngân Hàng Bắc Quốc nộp lên, tổn thất kinh tế trực tiếp là một con số khiến người ta phải giật mình, khổng lồ đến mức tưởng như không thấy được điểm kết.
Paimon:
Nhiều vậy sao!
Về phòng nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Khi chia tay, người tên Danica đó nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, xem ra họ đã đồng ý với đơn xin Tartaglia gửi lên.)
Nhà Lữ Hành:
(Ở Mondstadt, lần đầu tiên mình gặp Fatui và biết được rằng Nữ Hoàng đang thu thập Gnosis.)
Nhà Lữ Hành:
(Rồi đến Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan... mỗi quốc gia đều có bóng dáng của họ.)
Nhà Lữ Hành:
(Và bây giờ, cuối cùng cũng sắp gặp được nguồn cơn của tất cả... Nữ Hoàng Băng Giá. Cô ấy là người như thế nào nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Thiên Lý... bốn cái bóng... Teyvat... và cả tương lai của Snezhnaya... Sau khi chứng kiến và khắc ghi, mình cũng phải đưa ra lựa chọn của bản thân.)
Đến Cung Điện Zapolyarny
Nhà Lữ Hành:
(Trong gió tuyết, Cung Điện Zapolyarny sừng sững lại càng thêm phần uy nghiêm.)
Nhà Lữ Hành:
(Bão tố khi nào mới dừng nhỉ? Ngay cả những người đang ở trong đó cũng chưa chắc biết được câu trả lời.)
Đến Cung Điện Zapolyarny
Childe:
Đồng đội, bên này.
Paimon:
Tartaglia! Chúng tôi không đến muộn chứ?
Childe:
Vừa đúng lúc, để tôi dẫn mọi người qua đó.
Đi theo Childe
Paimon:
Ừm... có điều gì cần chú ý không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia "thiết triều" kiểu này.
Childe:
Lễ nghi hoàng cung rất phức tạp, quy tắc thì nhiều vô kể. Nhưng bệ hạ không thích những thứ rườm rà, nên sẽ không làm khó chúng ta về khoản đó đâu.
Childe:
Chỉ cần tôn trọng phép xã giao cơ bản, duy trì sự tôn trọng với bệ hạ thì sẽ không có vấn đề gì.
Paimon:
Ra là vậy, nghe có vẻ dễ gần hơn tôi tưởng đấy!
Childe:
"Dễ gần"... haha, có lẽ vậy. Bệ hạ chỉ là không cần dựa vào những cách đó để xây dựng uy nghiêm, bản thân người đã là sự tồn tại tối cao rồi.
Childe:
Đến rồi, lát nữa hai người đứng cạnh tôi là được. Trọng tâm của cuộc họp hôm nay chắc không phải chúng ta... ít nhất không phải là tôi.
Đi theo Childe
Anastasya:
Các khanh.
Anastasya:
Ma thú triệu hồi bão tuyết đã bị tiêu diệt, xương cốt đang dần tan biến trong giá lạnh. Một vấn đề khó khăn đã được giải quyết, nhưng còn rất nhiều công việc đang chờ xử lý.
Anastasya:
Lúc ta không có ở đây, đã xảy ra không ít chuyện. Hãy bắt đầu từ chính trị và dân sinh trước đi, Pulcinella.
Pulcinella:
Rõ, thưa bệ hạ.
Pulcinella:
Trong những ngày bệ hạ xuất chinh, chúng thần đã duy trì việc phân phối Kristall hợp lý, đảm bảo cuộc sống người dân vận hành một cách bình thường.
Pulcinella:
Bằng cách công bố số liệu tại Snezhnograd Veche và tiến hành các cuộc thảo luận công khai, chúng thần đã kiểm soát được những tranh cãi trong phạm vi bình thường, không để xảy ra hỗn loạn quy mô lớn.
Pulcinella:
Dĩ nhiên, trong quá trình đó cũng không tránh khỏi một số hiện tượng suy đồi. Cục Kiểm Toán đã nộp lên một danh sách, mời người xem qua.
Anastasya:
Nghe nói Tartaglia đã bộc lộ tài năng ngay trong lần đầu đảm nhiệm chức vụ tại hội đồng, quả thực đáng khen ngợi.
Childe:
Cảm ơn bệ hạ, thần chỉ làm những chuyện nên làm thôi.
Anastasya:
Nhắc đến vấn đề suy đồi đó, Căn Nhà Hơi Ấm cũng đã trình cho ta một danh sách.
Anastasya:
Ta sẽ giao nó cho ngài, Pulcinella, hãy tra soát kỹ lưỡng. Tiểu Đội 3 của Druzhna cũng sẽ phối hợp hành động.
Pulcinella:
...Rõ, thưa bệ hạ.
Childe:
(Bệ hạ không nói thẳng, nhưng chắc hẳn không hài lòng với danh sách mà ông già đệ trình... Xem ra trong thời gian tới, ngài Pulcinella sẽ phải bận rộn lắm đây.)
Anastasya:
Việc thứ hai. Pierro, Mitya, ta đã xem qua báo cáo của hai vị.
Anastasya:
Ta đồng ý với phán đoán của cả hai. Chấp Chính Của Cái Chết đã phân tán lời nguyền khắp Snezhnaya, tiếp tục nghiên cứu chỉ là lãng phí tài nguyên.
Anastasya:
Trước khi đối mặt với Thiên Lý, phải giải quyết Ronova trước đã.
Mitya:
Về việc này, thần đã trao đổi với đồng nghiệp ở bộ phận năng lượng rất nhiều lần, nhưng tạm thời vẫn chưa có phương án nào ổn thỏa.
Mitya:
Vũ khí hiện tại của chúng ta đều khó có thể gây ra sát thương cho cô ta.
Pantalone:
Một khi nghiên cứu có dấu hiệu tiến triển sẽ ngay lập tức bị kích hoạt một đợt tử vong tập thể.
Pantalone:
Phương pháp tuy thô bạo nhưng dường như khá hữu dụng.
Sandrone:
Hừ. Để ngăn cản thí nghiệm của chúng ta mà ngay cả cách này cũng nghĩ ra, đúng là vừa nực cười vừa hoang đường.
Sandrone:
Nếu chuyển tài liệu nghiên cứu sang Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki thì sao?
Mitya:
E là cũng không được. Lời nguyền trên người chúng ta, bất kể đi đâu thì cái chết cũng sẽ tìm đến thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Cung điện chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Dù mọi người đều đang suy nghĩ đối sách, nhưng hiển nhiên chuyện này không dễ giải quyết như vậy...)
Anastasya:
Đừng quá lo lắng.
Anastasya:
Lấy Thiên Lý làm mục tiêu, những khó khăn trước mắt đều nằm trong dự liệu.
Anastasya:
Nhiều kế hoạch đã và đang được triển khai ổn định. Sau này Pierro sẽ giải thích chi tiết, mọi người cứ làm đúng phận sự của mình là được.
Đám Đông:
Rõ!
Anastasya:
Vậy thì, chuyển sang vấn đề cuối cùng... Nhà lữ hành phương xa.
Anastasya:
Tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về cậu. Khi cậu hướng ánh mắt về Snezhnaya, tôi cũng đang quan sát những thay đổi mà cậu mang lại.
Anastasya:
Cậu là một đối thủ đáng được tôn trọng, duy trì hợp tác sẽ có lợi cho cả đôi bên.
Anastasya:
Kể từ hôm nay, dừng mọi cuộc điều tra về cậu ấy, đồng thời trao cho cậu ấy quyền tự do ra vào Cung Điện Zapolyarny.
Đám Đông:
Rõ, thưa bệ hạ.
Anastasya:
Buổi thiết triều kết thúc tại đây, các khanh hãy đi làm những việc cần làm đi.
Anastasya:
旅人, chắc cậu vẫn còn khá nhiều thắc mắc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Đi theo tôi nào.
Nhà Lữ Hành:
...Vừa hay tôi cũng vậy.
Nói chuyện với Nữ Hoàng
Anastasya:
Đây là Danica, hầu gái trưởng hoàng gia, cũng là cận thần bên cạnh tôi.
Danica:
Xin chào.
Paimon:
Xin chào.
Paimon:
(Người này... chẳng lẽ định giả vờ không quen biết chúng ta! Trước mặt Nữ Hoàng lại còn giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa!)
Anastasya:
旅人, vừa rồi tôi đã nói: Chắc cậu vẫn còn khá nhiều thắc mắc, và tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.
Anastasya:
Khác với cậu, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Tôi có thể hỏi trước được không?
Nhà Lữ Hành:
...Được, xin cứ tự nhiên.
Anastasya:
Cậu có biết Gnosis Hỏa đang ở đâu không?
Anastasya:
Trong bảy Gnosis, chỉ có nó là không rõ tung tích. Theo báo cáo, các vị là những người cuối cùng nhìn thấy nó.
Anastasya:
Nhìn biểu cảm của hai vị, có vẻ tình hình không mấy khả quan.
Nhà Lữ Hành:
Khi Cây Thế Giới bị thiêu rụi... nó cũng đã hóa thành tro bụi.
Nhà Lữ Hành:
Theo cách nói của Mavuika, thì Gnosis Hỏa đã quay về với Địa Mạch.
Anastasya:
Thật sao?
Paimon:
Chúng tôi không lừa cô đâu, đây là những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, hơn nữa Mavuika đúng là đã nói như vậy.
Anastasya:
Tôi không hề nghi ngờ hai người, chỉ là khó hiểu thôi. Gnosis là di cốt của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, không thể cùng tồn tại với Địa Mạch trong thời gian dài.
Anastasya:
Dù có quay về Địa Mạch trong thời gian ngắn, thì cũng sẽ có một ngày bị tách ra khỏi đó...
Anastasya:
Không sao, chúng ta rồi sẽ tìm được nó, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian.
Paimon:
Nói đến Gnosis, chúng tôi cũng có một thắc mắc.
Paimon:
Cô cử Fatui đi khắp các quốc gia để thu thập Gnosis, rốt cuộc là muốn làm gì vậy?
Danica:
Khụ...
Anastasya:
Không sao, Danica. Hợp tác thì phải chia sẻ mọi thông tin có thể công khai. Đây không phải cái giá phải trả, mà là có qua có lại.
Anastasya:
Gnosis có khả năng tương thích nguyên tố mạnh mẽ, có thể tăng cường sức mạnh của người sở hữu.
Anastasya:
Bản thân nó bắt nguồn từ Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, không phải thứ thuộc về hệ thống của Teyvat.
Anastasya:
Sau khi tăng cường đến một mức độ nhất định, nó có thể mang đến nhiều "khả năng" khác nhau, ví dụ như... sức mạnh vượt qua quyền năng vốn có.
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là... thu thập các Gnosis khác nhau có thể giúp cô đột phá giới hạn của một Ma Thần Băng?
Anastasya:
Lấy Thiên Lý làm mục tiêu, đây là quá trình cần thiết.
Anastasya:
Sức mạnh của bảy vị thần trần thế có thể dấy lên bão tố, nhưng không thể thực sự lật đổ thế giới. Quyền năng tối cao... chưa từng nằm trong tay chúng tôi.
Anastasya:
Chắc hai người đã nhận ra rồi. Sự sống, cái chết, thời gian và không gian... cái bóng của Thiên Lý hiện diện ở khắp nơi. Cái gọi là văn minh, chẳng qua chỉ là lời dối trá của vận mệnh.
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy cô thu thập Gnosis, giương cao ngọn cờ chống lại Thiên Lý...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu được nỗi lo của cô với vận mệnh, cũng như sự hoài nghi với Thiên Lý. Nhưng... thật sự cần thiết phải làm đến mức này sao?
Anastasya:
Bàn về đúng sai thì khó mà có được kết quả. Còn về "cần thiết" hay không... Nhà lữ hành phương xa, cậu sẽ dần cảm nhận được sự cấp bách của vùng đất này thôi.
Anastasya:
Snezhnaya từ xưa đã là vùng băng nguyên lạnh giá và nghèo khó. Để sinh tồn, người dân nơi đây đã phát triển khoa học kỹ thuật quân sự và dân dụng đạt đến đỉnh cao.
Anastasya:
Rất nhiều lĩnh vực đã đạt đến giới hạn cho phép của Thiên Lý. Từ rất lâu trước đây, Snezhnaya đã là một quốc gia có thể bị diệt vong bởi đinh trừng phạt bất cứ lúc nào.
Paimon:
Sao lại...
Anastasya:
Vạn vật đều là những ảo ảnh có thể bị phủ định. Đây tuyệt đối không phải lời nói suông, mà là mối đe dọa chúng tôi phải đối mặt.
Nhà Lữ Hành:
Là vậy sao... Cho nên mới có nhiều người sẵn sàng đi theo cô như vậy. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc tranh đấu về lý tưởng, mà còn liên quan đến sự an nguy của mọi người.
Anastasya:
Đi thôi, đến chỗ khác nói chuyện.
Để bù đắp cho việc hợp tác, Nữ Hoàng Băng Giá đã chia sẻ với bạn toàn bộ tình báo có thể công khai, đồng thời mở ra cánh cửa của một căn phòng bí mật cho bạn - đó là tầng hầm lưu giữ phong ấn của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, bí mật ẩn chứa bên trong tạm thời không ai hay biết...
Đi theo Nữ Hoàng
Paimon:
Đây là?
Anastasya:
Phong ấn do Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba để lại.
Anastasya:
Ban đầu được bảo quản bởi vị quân vương băng giá tiền nhiệm - Bạch Sa Hoàng. Bạch Sa Hoàng từng nói rằng đây là thứ cuối cùng mà Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba để lại trước khi bị Thiên Lý giết chết.
Anastasya:
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra vào lúc đó, phong ấn này dường như cũng không bị Thiên Lý chú ý đến.
Tìm hiểu thêm thông tin
Nhà Lữ Hành:
Bên trong phong ấn thứ gì vậy?
Anastasya:
Một bí mật chưa được hé lộ.
Anastasya:
Thứ cuối cùng mà Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba muốn bảo vệ, chắc chắn là vô cùng quan trọng. Thế nhưng suốt hàng trăm năm qua, mọi nỗ lực mở nó ra đều thất bại.
Anastasya:
Thứ duy nhất có phản ứng với nó là Gnosis. Có lẽ... chỉ khi di cốt của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba không còn phân tán khắp nơi, mới có thể nhìn thấy di sản mà người đó đã phong ấn.
Paimon:
Để tôi xâu chuỗi lại đã. Nghĩa là, việc thu thập Gnosis không chỉ để tăng cường sức mạnh chống lại Thiên Lý, mà còn muốn phá giải phong ấn do Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba để lại?
Paimon:
Nhưng vì thiếu Gnosis Hỏa, nên hiện tại vẫn chưa biết được bên trong có gì...
Anastasya:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.
Nhà Lữ Hành:
"Quyền năng" của Nữ Hoàng bệ hạ rốt cuộc là gì? Là "phản kháng" vận mệnh sao?
Anastasya:
Không...
Anastasya:
Là "Yêu Thương".
Nhà Lữ Hành:
Ah...
Paimon:
Cái gì?
Anastasya:
...
Paimon:
Xin, xin lỗi... Chúng tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Yêu thương... ừm... nói thế nào nhỉ...
Anastasya:
Không giống quyền năng của tôi, đúng không?
Paimon:
Ừm. Như Thần Tự Do, Thần Khế Ước... Sau khi quen biết họ, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được nguồn gốc của những danh hiệu này.
Paimon:
Nhưng mà... ừm...
Anastasya:
Không cần phải nói tránh. Đúng là tôi chưa từng thể hiện sự "Yêu Thương", vì tôi không công nhận quyền năng này, cũng không có ý định sử dụng nó.
Anastasya:
"Tình yêu" của chúng ta... từ lâu đã bị Thiên Lý làm ô uế, đó không phải là "tình yêu" thực sự.
Anastasya:
Cậu biết không, tình yêu mà Ma Thần dành cho con người bắt nguồn từ "lời nguyền" của Thiên Lý, là một phần trong những quy tắc của Thiên Lý.
Paimon:
Hmm... Tôi nghĩ chắc sẽ có ngoại lệ chứ?
Anastasya:
Kể từ khi Thiên Lý khắc "tình yêu dành cho loài người" vào xương tủy của chúng tôi, thứ tình cảm này đã trở nên vô cùng rẻ mạt.
Anastasya:
Nếu phải khuất phục thứ cảm xúc giả tạo đó mới có thể phát huy quyền năng... thì tôi chọn sống thật với bản thân mình, rồi làm tròn trách nhiệm của một Nữ Hoàng.
Anastasya:
Những người sống trên mảnh đất này cũng không cần ai đồng cảm hay xót thương, chúng tôi đều đang chiến đấu vì vận mệnh của mình.
Nhà Lữ Hành:
(Nhắc đến thì lúc đó Venti cũng từng nói những lời tương tự...)
Venti:
...Tự do theo mệnh lệnh của Thần, cũng bị coi là mất tự do nhỉ.
Danica:
...Bệ hạ, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của người. Ngài Pierro có chuyện muốn gặp.
Anastasya:
Mời ngài ấy vào đi.
Pierro:
Bệ hạ... Ồ, và hai vị khách quý.
Anastasya:
Không cần đa lễ, Pierro. Có tiến triển gì không?
Pierro:
Thí nghiệm thu thập thông tin về Chấp Chính Của Cái Chết đã sẵn sàng, mong bệ hạ cùng đến chứng kiến.
Anastasya:
Đợi một chút, để ta hoàn thành việc ghi lại ký ức hôm nay trước đã.
Paimon:
Ghi lại ký ức?
Anastasya:
Pierro, ngài hãy giải thích với họ. Danica, đi theo ta.
Pierro & Danica:
Rõ, thưa bệ hạ.
Pierro:
...Trong mắt bệ hạ, ký ức là thứ không thể hoàn toàn tin tưởng.
Pierro:
Vì vậy từ rất lâu trước đây, bệ hạ đã dùng Pha Lê Sao Chép để lưu trữ ký ức của mỗi ngày.
Nhà Lữ Hành:
Ký ức trong pha lê sẽ không bị chỉnh sửa nhỉ?
Pierro:
Pha Lê Sao Chép cũng tương tự như Chốt Tinh Tú, đều mang sức mạnh của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba, có thể né tránh được một phần ảnh hưởng từ các quy tắc của Teyvat.
Pierro:
Biến số từ bên ngoài thế giới mà Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba mang lại cho chúng ta, chính là thủ đoạn không thể thiếu để chống lại Thiên Lý. Lát nữa hai người sẽ còn thấy những công dụng khác của nó.
Anastasya:
Đã hoàn thành ghi lại.
Anastasya:
Danica, nghe nói cô đã đến Nhà Hàng Podvorye để gây rắc rối cho 旅人?
Danica:
Vâng. Vesna đã nói cho bệ hạ sao?
Anastasya:
Ta hiểu ý tốt của cô.
Anastasya:
Nhưng nếu cách làm quá trực tiếp, sẽ khiến những người bạn lẽ ra có thể hợp tác chân thành lại mất đi lòng tin.
Danica:
...Thần biết phải làm gì rồi.
Anastasya:
Tốt, đi đi.
Đến Cục Khí Tài
Pierro:
Bệ hạ, các vị, mời đi bên này.
Paimon:
Lại đến Cục Khí Tài rồi. Hihi, ở đây rộng thật, nếu chỉ có mình tôi đến thì chưa biết chừng sẽ bị lạc đường mất.
Pierro:
Đường nào cũng vậy thôi. Đi nhiều rồi sẽ quen.
Vesna:
Hơ... Pierro vẫn chưa về, thí nghiệm chắc không bị hoãn đến ngày mai đấy chứ?
Vesna:
Mitya, trước đây anh từng tham gia hiến máu tình nguyện chưa?
Mitya:
Ý cô là "Kế Hoạch Dự Trữ Y Tế" được tổ chức vài năm trước sao? Tôi từng tham gia, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Vesna:
Ừm... Anh có sợ không? Cái cảm giác mũi kim đâm vào da ấy.
Mitya:
...Chắc chắn là không sợ rồi, dù sao cũng đâu phải trẻ con nữa.
Vesna:
Vậy có nghĩa là hồi nhỏ anh từng sợ, đúng không?
Mitya:
Rốt cuộc cô muốn nói gì?
Vesna:
Theo quan sát của tôi, so với cơn đau khi kim đâm, thì sự ám thị tâm lý trước đó mới dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn.
Vesna:
Có phải giống như tình trạng của chúng ta bây giờ không? Nghe lệnh triệu tập mà đến, nhưng cụ thể phải làm gì thì lại hoàn toàn không rõ...
Pierro:
Yên tâm đi, Vesna, thí nghiệm lần này sẽ không gây ra bất kỳ đau đớn nào.
Vesna:
Cuối cùng cũng trở về rồi, ngài Pierro!
Vesna:
...Bệ hạ, người đến rồi.
Anastasya:
Không cần đa lễ.
Anastasya:
Đây là Vesna, tư lệnh Druzhna, cũng là fae tộc Vila.
Danica:
...
Vesna:
♪~
Anastasya:
Vào chủ đề chính đi. Hãy trình bày lại từ đầu, để đảm bảo đồng minh của chúng ta cũng có thể hiểu được.
Pierro:
Như các vị đã biết, vì sự can thiệp từ Chấp Chính Của Cái Chết, nghiên cứu năng lượng và Kế Hoạch Mistilteinn đều buộc phải tạm dừng.
Pierro:
Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được, chúng ta phải tìm ra cách phá vỡ cục diện. Trong đó điều cần làm rõ nhất chính là sự thật đằng sau cái chết và sự hồi sinh.
Pierro:
Tại sao người chết lại có thể hồi sinh? Các tay sai của Thiên Lý nhất định phải có những hạn chế nào đó khi sử dụng sức mạnh... Chúng ta phải tìm ra câu trả lời.
Vesna:
Thông qua thứ này?
Mitya:
Đây là lần đầu tiên tôi thấy pha lê lớn như vậy.
Pierro:
Đây là thành quả nghiên cứu của Cục Khí Tài, là kết quả được tạo ra sau khi cường hóa và đông cứng pha lê thông thường. Chúng tôi đặt tên cho nó là "Gương Truy Ngược Ký Ức".
Pierro:
Pha lê có thể lưu trữ ký ức của thế gian, đồng thời có khả năng truy xuất ký ức ở một mức độ nhất định. Khi được kích hoạt, sẽ tự động liên kết với người hoặc vật ở gần nó.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy. Chẳng trách lúc đó khi đi qua Cục Khí Tài lại nhìn thấy quá khứ của Paimon...)
Paimon:
Tôi cũng hiểu được phần nào rồi, nhưng mọi người định dùng cái... "Gương Truy Ngược Ký Ức" này như thế nào?
Pierro:
Chấp Chính Của Cái Chết làm việc rất thận trọng, muốn thông qua những manh mối vụn vặt để tìm ra dấu vết của cô ta là điều cực kỳ khó khăn.
Pierro:
May mà trong tay chúng ta đã có bản sao của hai loại sức mạnh sự sống và cái chết.
Paimon:
Cái gì?!
Pierro:
"Cái chết", không cần nói nhiều. Sau khi trải qua những chuyện đó, linh hồn của Mitya đã mang theo dấu ấn từ Chấp Chính Của Cái Chết.
Mitya:
Sau đó tôi gặp ác mộng suốt mấy ngày liền, không ngờ thứ như lời nguyền này lại có lúc dùng đến.
Mitya:
Nhưng sức mạnh từ Chấp Chính Của Sự Sống... Khoan đã, Vesna, chẳng lẽ cô...
Vesna:
Ây da, phải công bố bí mật tầm cỡ như vậy ở đây sao?
Vesna:
Một tin đồn có thể gây chấn động giới tình báo, ai nghe xong cũng chỉ dám cười trừ cho qua. Đó là bí mật tuyệt đối mà tộc Vila đã giữ kín suốt hàng trăm năm...
Anastasya:
Vào thời kỳ Hyperborea, vị thiên sứ trưởng trước đây đã đánh cắp một phần nhỏ quyền năng Chấp Chính Của Sự Sống. Sau nhiều lần luân chuyển, cuối cùng đã giao cho tộc Vila bảo quản.
Anastasya:
Vesna kế thừa dòng máu của vị Vila ban đầu, cũng kế thừa luôn phần sức mạnh đó.
Vesna:
Bệ hạ... thần còn chưa xong phần dẫn truyện mà...!
Vesna:
Khụ, tóm lại là như vậy. Ngài Pierro muốn dùng pha lê để kết nối với hai nguồn sức mạnh trong cơ thể chúng tôi, từ đó thăm dò ký ức của hai vị chấp chính?
Pierro:
Đúng vậy, đây là phương án hiệu quả nhất.
Mitya:
Được thì được, nhưng làm vậy liệu có khi nào vô tình xem được ký ức của hai chúng tôi không?
Mitya:
Dù sao thì sức mạnh của "sự sống" và "cái chết" cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ thể chúng tôi...
Mitya:
(Tiêu rồi. Chuyện trước đây hay kiếm cớ trốn vào nhà hát...!)
Danica:
Có ký ức nào không muốn bị nhìn thấy sao?
Pierro:
Tôi sẽ cố vờ như không thấy gì.
Mitya:
Ha, haha... vậy thì phiền ngài rồi.
Pierro:
Để tìm được thông tin về Chấp Chính Của Cái Chết và Sự Sống trong biển thông tin khổng lồ này, sẽ cần một chút thời gian. Các vị hãy nghỉ ngơi một lát.
Chờ Pierro truy xuất ký ức
Pierro:
Hmm...
Paimon:
Có tiến triển gì không?
Pierro:
Tìm được một số hình ảnh còn sót lại. Cùng xem đi.
Ronova:
Phong tỏa... ■■... bằng cách của ■■...
Ronova:
■■■ tỉnh lại... sẽ tự tính sổ...
Rhinedottir:
Cái chết không thể bị lạm dụng, Ronova, chắc hẳn cô hiểu rõ điều đó.
Rhinedottir:
Thiên Lý rất yêu thương con người. Nếu không có lệnh của Thiên Lý mà tự ý giáng xuống hình phạt cái chết cho con người... Đó sẽ là một trọng tội trong mắt Thiên Lý.
Ronova:
Đương nhiên là tôi biết. Nhưng trong thời gian vị đại nhân đó chìm vào giấc ngủ, Đảo Thiên Không chỉ định kỳ giám sát hành vi của chúng ta mà thôi.
Ronova:
Chỉ cần hoàn thành chết đi và hồi sinh trong khoảng thời gian giữa hai lần giám sát, thì tội lỗi sẽ không hình thành.
Rhinedottir:
Xem ra từ lâu cô đã nghiên cứu kỹ những ràng buộc đặt lên chúng ta.
Ronova:
Đương nhiên. Cho nên có giúp hay không?
Rhinedottir:
Bằng cách giáng xuống lời nguyền chết chóc và đặt ra điều kiện kích hoạt rõ ràng, có thể ngăn cản họ đạt được bất kỳ tiến triển thực tế nào ngay từ ban đầu.
Rhinedottir:
Và nếu tôi hồi sinh họ trong thời gian ngắn, sẽ không kích hoạt hình phạt mà Đảo Thiên Không giáng xuống.
Rhinedottir:
Đúng là phương án đơn giản, nhưng cũng đi kèm một vài rủi ro.
Rhinedottir:
Rõ ràng là để bảo vệ sự thống trị của Đảo Thiên Không, bảo vệ quy tắc của Thiên Lý, vậy mà lại phải dùng cách vòng vo như thế này...
Naberius:
Rhinedottir thân mến, đây dường như không thể coi là lý do để từ chối.
Naberius:
Bất kỳ phương án nào cũng đều đi kèm với rủi ro...
Naberius:
Hơn nữa, việc Thiên Lý đang chìm vào giấc ngủ là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận lúc này. Trong khuôn khổ những quy tắc đã định, loại bỏ rủi ro vốn là trách nhiệm mà bốn cái bóng phải gánh vác.
Rhinedottir:
Lời càm ràm của cô vẫn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, Naberius.
Rhinedottir:
Nếu tôi từ chối, chủ đề tiếp theo có phải lại xoay quanh thân phận và trách nhiệm không?
Naberius:
Chúng ta đều quá hiểu nhau rồi. Nếu điều khiến người ta thay đổi suy nghĩ không phải là nội dung của lời càm ràm mà là bản thân việc càm ràm đó, thì tôi hy vọng có thể lược bỏ quá trình này.
Rhinedottir:
Được rồi. Tôi đồng ý giúp, Ronova.
Rhinedottir:
Chỉ có điều, khác với cô, tôi vẫn còn rất nhiều người quen ở Snezhnaya.
Rhinedottir:
Giống như trước đây, tôi sẽ ở phía sau, không chủ động lộ diện, được chứ?
Ronova:
Tất nhiên rồi, Rhinedottir. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô... miễn là cô làm tròn trách nhiệm của mình.
Pierro:
Trên đây là tất cả những ký ức có thể tìm được.
Mitya:
Cái gọi là "lời nguyền chết chóc", thực ra không chỉ do Chấp Chính Của Cái Chết thực hiện, Chấp Chính Của Sự Sống cũng tham gia vào quá trình này.
Mitya:
Hơn nữa, để ngăn họ lạm dụng sức mạnh, Thiên Lý cũng định kỳ theo dõi hành vi của họ... Người đã chết phải được hồi sinh trước lần giám sát tiếp theo.
Vesna:
Xem ra Ronova cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng nhỉ?
Vesna:
Bị ràng buộc bởi quy tắc, cô ta thậm chí không thể thực sự giết chết chúng ta. Vậy chỉ cần chúng ta liên tục khiêu chiến cô ta, ắt sẽ có ngày giành được chiến thắng.
Mitya:
Đáng tiếc là chúng ta chưa chắc trụ được đến ngày đó.
Mitya:
Việc tử vong nhiều lần dưới tác động từ quyền năng của Ronova sẽ gây tổn thương ký ức, thậm chí cả linh hồn cũng sẽ bị hao mòn theo.
Mitya:
Đã có một số nhà nghiên cứu xuất hiện vấn đề khá phiền phức về mặt tinh thần rồi, chúng ta vẫn cần cố gắng để tránh xảy ra cái chết kiểu này.
Pierro:
Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, còn có một chi tiết đáng chú ý.
Pierro:
Chấp Chính Của Cái Chết Ronova, dường như đã sớm nghiên cứu cách né tránh những ràng buộc mà Thiên Lý áp đặt.
Pierro:
Lúc này tuyệt đối không được lơ là. Trong lúc chúng ta tiến hành các loại thí nghiệm, đối phương cũng sẽ không ngồi yên chờ đợi. Không chừng một ngày nào đó, cô ta sẽ tìm ra cách giết chúng ta mà không cần phải hồi sinh.
Mitya:
...
Vesna:
...
Nhà Lữ Hành:
(Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Dù đã biết được sự thật về cái chết và sự hồi sinh, nhưng điều đó không giúp được gì nhiều cho tình hình hiện tại. Làm thế nào để đối phó với Chấp Chính Của Cái Chết đây?)
Pantalone:
Nếu tiểu thư Vesna có thể dùng một chút sức mạnh từ Chấp Chính Của Sự Sống, liệu chúng ta có thể trực tiếp dùng nó để chống lại cái chết không?
Paimon:
Ơ... Pantalone, cả Sandrone nữa! Hai người cũng đến rồi sao.
Pantalone:
Kính chào bệ hạ. Chào buổi chiều, các vị.
Nhà Lữ Hành:
...
Vesna:
Định nhắm vào tôi sao? Haiz, e là phải khiến anh thất vọng rồi.
Vesna:
Chưa nói đến việc tôi có thực sự điều khiển được thứ sức mạnh tầm cỡ này hay không... Theo thông tin tổ tiên để lại, quy mô quyền năng trong cơ thể tôi cực kỳ nhỏ, giống như một loại "mẫu" hơn.
Sandrone:
Đối mặt với những tồn tại cấp cao, bất kỳ sức mạnh đơn lẻ nào cũng khó có thể chống lại. Đây là phán đoán dựa trên thực tế.
Sandrone:
Nhưng nếu đổi cách nghĩ, không tìm cách đối đầu, mà xem quyền năng từ Chấp Chính Của Sự Sống như một chiếc chìa khóa để mở kho báu...
Paimon:
Ý cô là sao?
Sandrone:
Sự sống và cái chết là hai cực triệt tiêu lẫn nhau, điều này có nghĩa là mỗi sinh mệnh đang sống, bản thân nó đã là một quá trình không ngừng chống lại cái chết.
Sandrone:
Nếu chúng ta dùng quyền năng từ Chấp Chính Của Sự Sống để thu thập những "sức mạnh sinh mệnh" này, tập hợp và khuếch đại chúng, biết đâu sẽ có thể can thiệp vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Vesna:
Sức mạnh sinh mệnh... Để tôi nghĩ xem, hình như có ý tưởng rồi.
Vesna:
Hây!
Paimon:
Ơ, đây là...
Dưới nhắc nhở của Sandrone, Vesna dường như đã có nguồn cảm hứng mới về "sức mạnh sự sống". Trong lòng bàn tay cô, một vật thể lộng lẫy lấp lánh bỗng chốc thành hình, bên trong thấp thoáng lóe lên những luồng sáng khác thường...
Xem ký ức
Vesna:
Ồ, Danica thân mến, cuối cùng cũng về rồi à. Mấy năm không gặp mà đã cao như vậy rồi sao?
Danica:
Đừng có dùng giọng điệu của bậc trưởng bối như vậy, Vesna.
Vesna:
Tôi vốn lớn hơn cô mà. Còn nhớ không? Hồi còn học ở chỗ thầy Capitano, cô mới chỉ cao từng này thôi.
Vesna:
Cuộc sống của lính đánh thuê thế nào? Có đáng để năm đó cô vì thế mà ầm ĩ một trận không?
Danica:
Cũng không tệ, đó là khoảng thời gian tự do tự tại. Tôi đã đi rất nhiều nơi, Fontaine, Sumeru, Liyue...
Danica:
Tiếc là không đến được Inazuma, sấm sét quá lớn, rất ít thuyền chịu ra khơi.
Vesna:
Nhiều nơi vậy sao? Cũng đúng, đã tám năm kể từ khi cô rời khỏi Snezhnaya rồi. Có cảm tưởng gì không?
Danica:
Chúng sinh đều đang đối mặt với những thử thách của riêng mình. Bệ hạ nói đúng, những quy tắc mà Thiên Lý tạo ra đã mất đi sức sống, đang dần đi đến diệt vong.
Vesna:
Vậy nên cô sẵn lòng quay về Snezhnaya, quay về giữa cơn bão này.
Danica:
Không phải "quay về", Vesna. Chúng ta sẽ dấy lên một cơn bão mới, cho đến khi thế giới cũ hoàn toàn sụp đổ.
Vesna:
Hahaha... Nói hay lắm, Danica. Kính bệ hạ, kính lý tưởng tốt đẹp, kính cho ngày mai của chúng ta. Cạn ly!
Danica:
Cạn ly.
Xem ký ức
Nhà Lữ Hành:
...Vừa rồi là?
Vesna:
Đây chắc là "sức mạnh sinh mệnh" mà Sandrone nói, còn tôi thích gọi nó là "Dấu Ấn Sự Sống".
Vesna:
Sức sống của con người thường không tồn tại độc lập, nó bắt nguồn từ những dấu ấn mà khoảnh khắc tươi đẹp để lại.
Vesna:
Những mảnh ghép sôi động của cuộc sống sẽ tiếp thêm sức mạnh cho một người, thậm chí giúp họ chống lại sự hư vô mà cái chết mang đến.
Vesna:
Từ rất lâu trước đây tôi đã phát hiện mình có thể chiết xuất loại vật chất này. Sandrone như vừa nhắc nhở tôi, nếu thu thập đủ nhiều Dấu Ấn Sự Sống, có lẽ thực sự có thể chống lại cái chết.
Mitya:
Chỉ cần đứng gần nó thôi, đã cảm nhận được sự ấm áp tựa như ngọn lửa.
Mitya:
Có thể chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống từ trên người chúng tôi không? Sức mạnh của tất cả mọi người hợp lại, chắc chắn có thể làm được điều gì đó.
Mitya:
Giống như kế hoạch dự trữ y tế và năng lượng trước kia chúng ta từng thực hiện.
Nhà Lữ Hành:
Làm vậy có tác dụng phụ gì không?
Sandrone:
Thông thường thì không.
Sandrone:
Bản thân sự sống vốn đã rất bền bỉ, chút sức sống đó đối với mỗi người cũng chỉ như một ly nước giữa đại dương mà thôi.
Sandrone:
Tuy nhiên... theo cách nói của Vesna, bản thân Dấu Ấn Sự Sống có liên quan mật thiết đến ký ức. Nếu bị tổn hại, những ký ức bên trong cũng sẽ biến mất theo.
Paimon:
Sẽ, sẽ quên đi những ký ức đó sao?
Vesna:
Đúng là rất có khả năng này.
Mitya:
Tôi cảm thấy cái giá này có thể chấp nhận được. Ít nhất tôi tình nguyện đăng ký... Vị Chấp Chính Của Sự Sống đó nói đúng, bất kỳ phương án nào cũng đều đi kèm với rủi ro.
Mitya:
Chỉ là mất đi một phần ký ức... đã là cái giá tương đối nhỏ rồi.
Pantalone:
Xét về tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thì đây là một lựa chọn không tồi.
Vesna:
Ừm... Vậy tôi hỏi thẳng nhé, có ai phản đối không?
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đã quyết định hợp tác, thì không nên đứng ngoài cuộc trong những trường hợp như thế này.)
Nhà Lữ Hành:
...Tính cả tôi nữa.
Paimon:
Vậy tôi cũng tham gia!
Vesna:
Tất cả đều đồng ý? Vậy tôi bắt đầu nhé.
Vesna:
Đừng căng thẳng như vậy, các vị. Thư giãn đi...
Vesna đã chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống từ mọi người...
Vesna:
Cuối cùng là bệ hạ. Thất lễ rồi... Ơ?!
Pierro:
Sao vậy?
Vesna:
Không, không có gì...
Vesna:
(Trong Dấu Ấn Sự Sống của bệ hạ không có bất kỳ ký ức nào! Chỉ là một màn tuyết trắng xóa, tựa như đang đứng giữa vùng băng nguyên lạnh giá.)
Vesna:
(Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong cuộc đời của bệ hạ không có chút ký ức vui vẻ nào sao?)
Vesna:
(Nhưng sức mạnh sự sống này lại thực sự tồn tại... Thật kỳ lạ.)
Mitya:
Số Dấu Ấn Sự Sống này có đủ không? Nếu muốn chống lại Chấp Chính Của Cái Chết...
Sandrone:
Nghiên cứu giai đoạn đầu như vậy là đủ rồi. Nếu cần thêm, chúng ta sẽ tính sau.
Anastasya:
Mitya, hãy hỗ trợ Sandrone tiến hành thí nghiệm.
Anastasya:
Nghiên cứu cách dùng sức mạnh sự sống, dùng nó để chống lại Chấp Chính Của Cái Chết... Đây là việc quan trọng nhất lúc này.
Mitya:
Rõ, thưa bệ hạ.
Anastasya:
Hôm nay tới đây thôi, các khanh có thể bắt tay vào hành động rồi.
Pantalone:
...Bệ hạ, thần vẫn còn một số lo ngại, muốn báo cáo với người.
Anastasya:
Được, đi theo ta, vừa đi vừa nói.
Từ lời kể của Nữ Hoàng, mọi người biết được vị thiên sứ trưởng năm xưa từng đánh cắp một phần nhỏ quyền năng Chấp Chính Của Sự Sống và giao cho tộc Vila bảo quản. Trước tình thế cấp bách, Vesna quyết định tận dụng chút quyền năng nhỏ nhoi đó để chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống nhằm chống lại cái chết.
Về phòng nghỉ ngơi
Paimon:
Ơ! Danica, sao cô lại ở đây?
Danica:
Bệ hạ đã cho tôi nghỉ phép vài ngày.
Paimon:
Nên là?
Danica:
Trong thời gian này, hãy để tôi chăm lo việc ăn uống sinh hoạt cho các vị, xem như là lời xin lỗi cho chuyện ở Nhà Hàng Podvorye.
Paimon:
Nghe có chút đáng nghi... Cô thực sự đến để xin lỗi sao? Không phải là muốn âm thầm theo dõi chúng tôi đấy chứ?
Danica:
Về điểm này các vị hoàn toàn có thể yên tâm. Bệ hạ đã ra lệnh dừng việc điều tra các vị, tôi sẽ không có thêm bất kỳ hành động thất lễ nào nữa.
Danica:
Không còn sớm nữa, xin hãy mở cửa trước đi.
Sau khi đi vào, Danica đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
Paimon:
Khắp nơi... khắp nơi đều sáng loáng...! Thật lợi hại!
Danica:
Đây là tố chất cơ bản của một hầu gái.
Danica:
Hai ly sữa nóng, ly bên trái có thêm mật ong. Tôi nghĩ tiểu thư Paimon chắc sẽ thích đồ ngọt hơn.
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy! Ly này là của tôi!
Nhà Lữ Hành:
Danica làm hầu gái bao lâu rồi?
Danica:
Tôi sao? Đã học lễ nghi và kỹ năng nhiều năm, còn thực tế làm việc thì khoảng ba năm hai tháng.
Danica:
Nhà Postelnitskaya chúng tôi đã phục vụ bệ hạ ba đời rồi. Mẹ và bà ngoại tôi cũng là hầu gái hoàng gia, những việc như quét dọn, sắp xếp đồ đạc này tôi đã luyện tập từ nhỏ, nên sớm đã thuần thục.
Paimon:
Mẹ... bà ngoại... Trời ơi, vậy là ít nhất cũng phải vài chục năm rồi còn gì?
Paimon:
Đúng đó. Nghĩ vậy thì Nữ Hoàng chắc cũng đã sống rất lâu rồi... Biết đâu vài chục năm trong mắt cô ấy lại chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi...
Danica:
Bà ngoại thỉnh thoảng cũng nói như vậy. "Là con người, chúng ta định sẵn chỉ có thể đồng hành cùng bệ hạ trong những năm tháng hữu hạn mà thôi."
Danica:
"Cho nên chúng ta phải trân trọng thời gian được đi theo bệ hạ, như vậy mới không phụ lòng yêu thương của người."
Danica:
...Nếu bệ hạ thực sự như những gì người nói, thì sao lúc đầu có thể cho phép tôi làm những việc mà mình thích được chứ?
Danica:
Dù không có lời nguyền của Thiên Lý, tôi cũng cho rằng bệ hạ chắc chắn sẽ... Lỡ lời rồi, suy đoán thánh ý của bệ hạ tuyệt đối không phải việc bề tôi nên làm.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ừm... việc thích làm mà cô nói là trở thành lính đánh thuê sao?
Danica:
Đúng vậy, cha tôi là lính đánh thuê chu du khắp thế giới. Vì thế khi còn nhỏ, dù được nuôi dưỡng để trở thành hầu gái, nhưng mỗi khi nhận được thư của cha, tôi lại mơ về thế giới bên ngoài.
Danica:
Bệ hạ đã cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ. Người đã thuyết phục mẹ và bà ngoại, cho phép tôi đi đến những nơi xa để thám hiểm.
Danica:
Sau khi học võ thuật với thầy, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Và khi đất nước cần, tôi đã quay về đây.
Nhà Lữ Hành:
Nếu có cơ hội, hãy kể cho chúng tôi nghe về chuyến mạo hiểm của cô nhé.
Danica:
Cậu cũng là một nhà mạo hiểm xuất sắc, những hành trình mà tôi đã trải qua chắc chắn sẽ tìm được sự đồng điệu nơi cậu.
Danica:
Nhưng không còn sớm nữa, để lần sau chúng ta tiếp tục chủ đề này nhé.
Danica:
Cơn buồn ngủ mà đồ uống nóng mang lại hẳn là vừa đúng lúc. Nghỉ ngơi sớm đi, chúc hai vị có những giấc mơ ấm áp trong đêm lạnh giá này.
Paimon:
Hơ... đúng là hơi buồn ngủ rồi. Vậy gặp lại sau nhé.
Danica:
Gặp lại sau.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Kỳ lạ, sao bên ngoài ồn ào vậy... Họ đang nói chuyện gì thế?
Ra ngoài xem tình hình
Surikov:
Đã nghe nói chưa? Binh sĩ Druzhna vừa quyên góp một thứ gọi là Dấu Ấn Sự Sống đó.
Menshikov:
Dấu Ấn Sự Sống? Đó là gì vậy?
Surikov:
Nghe nói nó liên quan đến sức sống của con người, sau khi được chiết xuất thì có thể phát huy tác dụng rất lớn.
Menshikov:
Nghe nguy hiểm vậy? Bị lấy đi thứ này, nói không chừng sẽ mất đi vài năm tuổi thọ.
Surikov:
Chắc không đến mức ấy đâu. Lúc trước khi làm dự trữ y tế, chẳng phải cũng có nhiều người ồn ào rằng ai hiến máu thì sẽ không sống được lâu đó sao? Cuối cùng cũng có sao đâu.
Menshikov:
Cũng có lý...
Nhà Lữ Hành:
(Tin tức về việc thu thập Dấu Ấn Sự Sống đã lan ra rồi sao? Chuyện gì vậy...)
Quan sát phản ứng của dân chúng ở quảng trường
Nhà Lữ Hành:
(Khắp nơi đều đang bàn luận về Dấu Ấn Sự Sống...)
Nhà Lữ Hành:
(Dường như phần liên quan đến Chấp Chính Của Cái Chết chưa bị tiết lộ. Mọi người chỉ biết rằng đã xuất hiện rắc rối mới, cần rất nhiều Dấu Ấn Sự Sống để giải quyết.)
Nhà Lữ Hành:
(Liệu có phải vô tình để lộ tin tức, hay có người cố ý làm vậy? Khá nhiều người đang đi về hướng Cung Điện Zapolyarny, đi theo họ xem sao.)
Ragin:
Nghị sĩ Belozersky, xin hãy nhận phỏng vấn! Tôi nghe nói bệ hạ đang thu thập một thứ gọi là Dấu Ấn Sự Sống, nó bắt nguồn từ sức sống của con người, là thật sao?
Skornaya:
Rốt cuộc tại sao lại phải thu thập thứ này, là thực sự có tác dụng hay chỉ vì lợi ích cá nhân của một số người?
Tarov:
Tránh ra, tránh ra nào! Hỏi mấy câu hữu ích hơn được không?
Tarov:
Rốt cuộc tại sao bệ hạ lại thu thập Dấu Ấn Sự Sống, có phải đang gặp rắc rối gì không? Liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi không?
Struzhina:
Còn thiếu bao nhiêu nữa, nếu không đủ thì sao? Chúng tôi có thể quyên góp Dấu Ấn Sự Sống giống như Druzhna không?
Belozersky:
Các vị hãy bình tĩnh, nghe tôi nói.
Belozersky:
Hiện tại chúng tôi đã nhận được một số tin tức, các binh sĩ của Druzhna quả thực đã tổ chức quyên góp một phần Dấu Ấn Sự Sống. Nhưng các kênh liên quan hiện vẫn chưa được mở ra cho người dân.
Belozersky:
Còn về công dụng của Dấu Ấn Sự Sống, hiện tại buộc phải giữ bí mật với mọi người. Mọi người cũng không cần lo lắng, có bệ hạ ở đây, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ được giải quyết.
Trunin:
Druzhna quanh năm phụ trách bảo vệ an toàn cho bệ hạ, đồng thời cũng phải chiến đấu với những kẻ địch nguy hiểm. Sao có thể bắt đầu thu thập Dấu Ấn Sự Sống từ họ được chứ?
Vedrin:
Đúng vậy, các nghị sĩ nên làm gương trước đi!
Belozersky:
Chuyện này...
Pantalone:
Ngài Belozersky, hội đồng còn rất nhiều việc phải làm, đi xử lý công việc của mình trước đi.
Pantalone:
Cảm ơn sự nhiệt tình và ủng hộ của mọi người. Tôi vừa báo cáo tình hình lên bệ hạ, và người đã đồng ý mở thêm nhiều kênh quyên góp Dấu Ấn Sự Sống.
Pantalone:
Các quan chức và quý tộc sẽ bắt buộc phải quyên góp. Còn nếu các vị có lòng, cũng có thể đến Ngân Hàng Bắc Quốc để tham gia vào hoạt động lần này.
Pantalone:
Dấu Ấn Sự Sống mà mọi người cung cấp sẽ được lưu trữ trong kho bảo mật an toàn nhất của Ngân Hàng Bắc Quốc, và được trông coi nghiêm ngặt. Ngân Hàng Bắc Quốc cũng sẽ cung cấp một khoản "lãi suất" xem như thù lao.
Tarov:
Lãi suất? Tức là quyên góp Dấu Ấn Sự Sống còn được nhận tiền nữa sao?
Pantalone:
Đương nhiên. Các vị nhiệt tình như vậy, sao chúng tôi có thể không bày tỏ chút lòng thành được.
Pantalone:
Những người có hứng thú tham gia có thể đến Ngân Hàng Bắc Quốc đăng ký theo trật tự, xin đừng gây ùn tắc trước cổng Cung Điện Zapolyarny nữa.
Odette:
...Mọi người thấy sao?
Alyosha:
Tôi không tin tưởng những nhân vật lớn đó. Nhưng nếu đất nước thực sự lâm nguy, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Alyosha:
Tôi tin rằng, đây cũng là suy nghĩ của phần lớn những người bình thường như tôi.
Vodyanitsa:
Nói hay lắm. Nếu bệ hạ cần Dấu Ấn Sự Sống, vậy chúng ta cũng sẽ giúp một tay.
Odette:
Tôi đồng ý, vậy thì chúng ta đi theo thôi.
Đến Ngân Hàng Bắc Quốc
Zmeina:
Xin chào, hãy đặt tay ở đây. Đúng, đặt lên ngọn đèn này.
Odette:
Như này sao?
Zmeina:
Được rồi, đã chiết xuất xong Dấu Ấn Sự Sống. Cảm ơn vì đã đóng góp.
Zmeina:
Ngân Hàng Bắc Quốc sẽ bảo quản cẩn thận Dấu Ấn Sự Sống của mỗi người. Ngoài ra, vui lòng xác nhận các điều khoản sau, nếu xuất hiện nguyên nhân bất khả kháng, quy tắc bồi thường sẽ thay đổi...
Alyosha:
Nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.
Vodyanitsa:
Cũng hơi giống với lúc tham gia kế hoạch dự trữ y tế trước đây, đầu hơi choáng một chút, nhưng không có vấn đề gì lớn.
Vodyanitsa:
Vừa rồi mọi người có để ý không? Quả cầu màu sắc ở giữa Dấu Ấn Sự Sống ấy, nhìn vào trong có thể thấy được một vài ký ức.
Odette:
Thấy rồi. Là ký ức từ rất lâu trước đây, không có gì to tát cả.
Alyosha:
Tôi đang cùng Tugarin chạy như bay trên cánh đồng tuyết. Đó là lần đầu tiên Tugarin săn được con mồi, nó bắt được một con thỏ đang cố trốn xuống dưới tuyết.
Alyosha:
Đã lâu rồi chưa đi săn cùng nó. Chờ bão tuyết qua đi...
Vesna:
Phù... mệt quá. Ơ? 旅人, Paimon, sao hai người cũng đến đây vậy?
Vesna:
Cả Vodyanitsa và Odette nữa... Thì ra mọi người quen biết nhau. Vị này là?
Alyosha:
Tôi là Alyosha, thợ săn từ bên ngoài tới. Lẽ nào mọi người là...
Vesna:
Vesna, tư lệnh Druzhna. Còn đây là Danica, hầu gái trưởng bên cạnh bệ hạ.
Danica:
Chào mọi người.
Paimon:
Vesna, chiếc đèn đó là gì vậy? Tại sao nó cũng có thể chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống như cô?
Odette:
"Như cô"? Cô có thể chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống?
Vesna:
Khoan đã, giải thích hơi phức tạp, để tôi kể lại từ đầu vậy.
Vesna:
Trong cơ thể tôi có sức mạnh có thể chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống. Chuyện này nói ra dài lắm, nhưng tóm gọn lại cũng dễ thôi, hai chữ "gia truyền" là đủ.
Vesna:
Chỉ dựa vào mình tôi thì không thể chiết xuất cho nhiều người đến vậy. Vì vậy với sự giúp đỡ của Sandrone, tôi đã phân chia sức mạnh một lần nữa và tạo ra ngọn đèn này.
Vesna:
Như vậy dù tôi có vắng mặt thì người dân vẫn có thể đến Ngân Hàng Bắc Quốc để chiết xuất và gửi Dấu Ấn Sự Sống. Rất tiện phải không?
Vesna:
Bận rộn từ sáng sớm đến giờ, thật không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của bệ hạ đến vậy. À, mọi người cũng đến để chiết xuất Dấu Ấn Sự Sống sao?
Vesna:
Sớm biết vậy tôi đã đích thân giúp mọi người rồi, nhân tiện còn có thể kéo gần quan hệ với hai đại minh tinh nữa chứ. Tôi là người hâm mộ của cả hai đấy!
Odette:
Chẳng phải lúc thiết triều mới gặp nhau rồi sao... Tuy không có cơ hội trò chuyện gì. Tư lệnh của Druzhna, hầu gái trưởng hoàng gia... chắc hiếm có ai chưa từng nghe qua danh tiếng của hai vị.
Danica:
Làm việc cho bệ hạ, không cần bận tâm thân phận cao thấp làm gì.
Vesna:
Đúng vậy đúng vậy, hôm nay coi như đã quen biết rồi nhé. Lần sau nếu có binh sĩ nào nhờ tôi xin ảnh có chữ ký của hai người, tôi sẽ không ngại mà đến quấy rầy đâu.
Vesna:
Hơn nữa tôi cũng hơi tò mò. Anh bạn này tự xưng là thợ săn... Một thợ săn làm thế nào có thể quen thân với minh tinh và nhà lữ hành được nhỉ?
Vesna:
(Là cùng sở thích, hay đã từng cùng nhau làm gì đó? Khoảng thời gian trước vừa hay có một tổ chức dân chúng hoạt động khá sôi nổi...)
Paimon:
Chuyện này, chúng tôi...
Vesna:
Không sao, chỉ là hơi tò mò thôi. Nghĩ kỹ lại thì 旅人 quen ai cũng không có gì lạ, bạn bè càng nhiều thì càng náo nhiệt.
Vodyanitsa:
(Đúng là người nhạy bén. Ánh mắt cô ấy nhìn chúng ta, rõ ràng là đã đoán ra điều gì đó.)
Pevtsova:
Các vị... tôi không nhận nhầm chứ? 旅人, quý cô Odette, là các vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Cô là...
Pevtsova:
Là tôi, Pevtsova đây. Lúc trước ở Svetloledovka nếu không có các vị, tôi đã chôn mình trong bụng ma vật rồi.
Paimon:
A! Hình như có chút ấn tượng. Sao cô lại đến đây?
Pevtsova:
Thị trấn đã xây dựng lại gần xong rồi, tôi đến để mua đợt vật tư cuối cùng, vừa hay nghe nói về Dấu Ấn Sự Sống nên cũng muốn góp sức.
Pevtsova:
Không ngờ lại gặp được các vị ở đây. Lúc trước tình hình gấp quá, chưa kịp cảm ơn. Thật sự là nhờ có mọi người, nói là ơn cứu mạng cũng không quá.
Odette:
Là chuyện nên làm, không cần khách sáo. Người trong trấn vẫn ổn chứ?
Pevtsova:
Nhiều người vẫn đang dưỡng thương, nhưng chắc sẽ sớm hồi phục thôi. Haiz, nếu họ khỏe lại sớm hơn thì đã có thể kịp tham gia đợt quyên góp Dấu Ấn Sự Sống lần này rồi.
Pevtsova:
Lần trước thị trấn bị phá hủy, hội đồng và quân đội đều cử người đến tham gia xây dựng lại. Cư dân trong thị trấn cũng rất muốn làm gì đó để đáp lại những người đã giúp chúng tôi.
Vesna:
Nếu đã như vậy, hay là chúng ta đến Svetloledovka một chuyến nhé?
Danica:
Nghiêm túc đấy à?
Vesna:
Đằng nào bây giờ cũng không có việc gì gấp đúng không? Ra ngoài thư giãn, tiện thể mang về một ít Dấu Ấn Sự Sống, bệ hạ chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi.
Pevtsova:
Thật sao? Mọi người có cách đến thị trấn để thu thập Dấu Ấn Sự Sống sao?
Vesna:
Tất nhiên rồi. Mọi người thấy sao?
Vodyanitsa:
Buổi biểu diễn tiếp theo của tôi và Odette là ba ngày sau. Nếu đi sớm về sớm thì chắc vẫn kịp.
Alyosha:
Tôi không có ý kiến.
Vesna:
Vậy thì đi thôi! Để tôi nghĩ xem, chuyến tàu tiếp theo đến Svetloledovka là khi nào nhỉ?
Danica:
Chuyến tiếp theo sẽ khởi hành trong khoảng một tiếng nữa.
Vesna:
Cái gì? Vậy chúng ta phải nhanh lên mới được. Đi nào đi nào, hành động thôi!
Đến Svetloledovka
Nhà Lữ Hành:
(Svetloledovka tràn ngập vẻ yên bình, như thể tai ương chưa từng ghé qua nơi này.)
Nhà Lữ Hành:
(Trong gian khó, sức sống mãnh liệt của con người thật đáng khâm phục. Nếu những nỗ lực của chúng ta có thể giúp giảm bớt những khổ đau này thì sẽ càng tốt hơn.)
Thu thập Dấu Ấn Sự Sống
Vesna:
Mọi người hãy nghe đây... Trẻ em còn quá nhỏ không được xếp hàng, người cao tuổi cũng xin hãy quay về!
Vodyanitsa:
Mọi người hãy xếp hàng một cách trật tự nào...
Chagin:
Đây là Dấu Ấn Sự Sống sao? Sáng lấp lánh, lại còn đẹp nữa chứ.
Odette:
Xin hãy cầm lấy chứng nhận này. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, sau này chúng tôi sẽ hoàn trả Dấu Ấn Sự Sống lại cho mọi người, đến lúc đó mọi người có thể dựa vào chứng nhận để nhận lại.
Chagin:
Ồ, được. Cảm ơn cô, tiểu thư Odette.
Tumanova:
Lúc nãy còn thấy trong Dấu Ấn Sự Sống có thứ gì đó sáng lấp lánh, đó là gì vậy?
Chagin:
Tiểu thư Vesna nói đó là "những ký ức đẹp" trong cuộc đời của một người.
Tumanova:
Cái gì?! Vậy anh thử nói xem, người phụ nữ trong ký ức của anh rốt cuộc là ai?
Chagin:
Không ổn rồi... Chuyện này, chuyện này đợi quay về anh sẽ giải thích...
Vesna:
Hahahaha, bắt anh ta giải thích cho rõ ràng đi!
Vesna:
Tiểu thư Odette... Lần này cảm ơn mọi người rồi, một mình tôi nhất định không thể xoay xở nổi tình huống rắc rối thế này.
Odette:
Đừng khách sáo. Ngược lại tôi có chút bất ngờ, tiểu thư Vesna... Phải nói thế nào nhỉ, năng lực hành động của cô thật sự không thể xem thường.
Vesna:
Năng lực hành động... ừm, cảm ơn lời khen của cô. Danica chẳng bao giờ thốt ra được những từ ngữ tuyệt vời như vậy, cô ấy chỉ biết nói tôi "nghĩ gì làm nấy" thôi.
Odette:
Ở Ngân Hàng Bắc Quốc, tôi cảm thấy cô đã rất mệt rồi. Vậy mà khi Pevtsova đề cập đến việc có người ở Svetloledovka muốn làm gì đó, cô đã đồng ý ngay lập tức.
Vesna:
Vì trông cô ấy không giống như đang nói những lời khách sáo. Có người cần tôi, mà tôi lại vừa hay giúp được nên tôi ghé qua xem sao. Dù sao cũng không tốn công.
Danica:
Tiện thể ra ngoài du lịch luôn.
Vesna:
Tất nhiên rồi, Danica thân mến, chỉ là "tiện thể" thôi mà.
Danica:
Người trong thị trấn đều nhận được thông báo rồi, người đồng ý đến đều đã ở đây. Theo tiến độ này, tối nay chúng ta có thể quay về được rồi.
Vesna:
Hả? Tôi còn muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa cơ.
Danica:
Bên Druzhna vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô. Để tôi xem lịch tàu về Snezhnograd...
Alyosha:
Tối nay có một chuyến, nhưng chắc không chở được nhiều Dấu Ấn Sự Sống như vậy.
Paimon:
Hihi, hình như tôi vừa nghe ai đó đang đau đầu vì chuyện tàu hỏa thì phải.
Paimon:
Lần này hãy để tàu riêng của chúng tôi đưa mọi người về.
Vesna:
Cảm ơn đã quyên góp Dấu Ấn Sự Sống... Cái gì? Hai người có tàu riêng á, thật không vậy?
Paimon:
Đương nhiên là thật rồi, lát nữa sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt.
Vesna:
Tuyệt quá đi, tàu lớn cỡ nào vậy?
Odette:
Đây là giấy chứng nhận, xin hãy nhận lấy.
Vodyanitsa:
Đã gần đến cuối hàng rồi, những ai chưa đến lượt xin đừng vội, sẽ tới lượt ngay thôi!
Gryaznov:
Ủa... găng tay của tôi đâu rồi, có phải bị rơi lúc xếp hàng rồi không?
Zhdana:
Nữ giọng cao hàng đầu Vodyanitsa, không ngờ lại gặp được cô ở bên ngoài nhà hát. Dấu Ấn Sự Sống của tôi chắc chắn đều là những ký ức tươi đẹp khi xem cô biểu diễn...!
Tumanova:
Không phải anh nói sau khi chia tay đã không còn tìm cô ta nữa sao...!!
Danica:
...Chúng ta đi duy trì trật tự thôi.
Vesna:
Được! Tôi cũng phải phấn chấn lên, tranh thủ hoàn thành việc thu thập Dấu Ấn Sự Sống!
Nói chuyện với mọi người
Pevtsova:
...Không ở lại thị trấn thêm vài ngày nữa sao?
Danica:
Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng chúng tôi vẫn còn một số việc phải quay về xử lý.
Vesna:
Nhớ chúng tôi thì đến Snezhnograd chơi nhé, haha.
Vodyanitsa:
Tiễn đến đây thôi, mọi người xin hãy dừng bước. Hy vọng những người bị thương sẽ sớm khỏe lại, hy vọng ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.
Gornova:
Rảnh thì ghé chơi nhé, tiểu thư Odette.
Odette:
Ừm, yên tâm. Vậy chúng tôi đi trước đây, tạm biệt các vị.
Paimon:
Kính Mắt, Kính Mắt nghe rõ trả lời...
Mắt Xám:
Nhận lệnh, đang tiến hành kiểm tra tình trạng tàu.
Mắt Xám:
Động cơ bình thường, bánh xe bình thường, kết cấu toa tàu nguyên vẹn. Chuẩn bị xuất phát!
Paimon:
Lên tàu thôi... chúng ta xuất phát!
Nói chuyện với Vesna
Vesna:
Có tàu hỏa riêng thật tuyệt.
Vesna:
Thật ra tôi đã từng xin bệ hạ một chiếc tàu, nhưng không được duyệt. Hỏi mượn Pantalone, thì toàn bị viện đủ lý do để thoái thác.
Vesna:
Ừm... Hay là cậu cho tôi mượn vài ngày? Tôi có thể làm tài xế và đưa cậu đi chơi.
Nhà Lữ Hành:
Cô biết lái tàu không?
Vesna:
Nếu cậu hỏi có bằng lái không thì đúng là không có. Nhưng kỹ thuật của tôi tuyệt đối không tệ, các đồng nghiệp trong Druzhna có thể làm chứng.
Danica:
Một cú tăng tốc cua gấp hất văng ba người, bị cấm lái tàu 6 tháng. Lệnh cấm vẫn còn 40 ngày nữa mới hết hạn.
Vesna:
Này! Đừng có khui chuyện cũ của tôi ra chứ!
Danica:
Ba ly cà phê, hai ly này có thêm đường. Mời dùng.
Vesna:
Danica thân mến, hôm nay tôi cũng muốn uống gì đó ngọt ngào.
Danica:
Công việc của tôi không bao gồm việc chăm sóc cô. Cần gì thì tự lấy đi.
Vesna:
Tinh thần phục vụ của cô đâu rồi? Haiz, rõ ràng lúc cô còn nhỏ...
Danica:
Là người đồng trang lứa, đừng suốt ngày nói chuyện bằng giọng điệu của bậc trưởng bối như thế.
Vesna:
Sao lại đồng trang lứa được? Tôi hơn cô những hai tháng đấy!
Nhà Lữ Hành:
Chênh nhau có hai tháng thì quả thực là đồng trang lứa.
Vesna:
Ngay cả cậu cũng nói vậy sao?
Paimon:
Nhưng tôi thực sự không ngờ hai người chỉ cách nhau có hai tháng. Hì hì, cứ nhắc đến fae là tôi lại vô thức nghĩ rằng đối phương nhất định có tuổi đời rất dài.
Vesna:
Tuy tôi có thể sống rất lâu, nhưng không có nghĩa là tôi đã sống rất lâu đâu nhé.
Vesna:
Thật ra trước đây tôi cũng không thích lấy chuyện tuổi tác ra nói. Nhưng sau khi quý cô này đi du lịch trở về cứ thích làm ra vẻ sâu sắc.
Vesna:
Lúc nào cũng làm mặt lạnh ra vẻ ngầu lắm, khiến tôi trông như chưa trưởng thành vậy. Cho nên tôi mới phải liên tục nhấn mạnh rằng tôi mới là chị.
Danica:
Đầu tiên, tôi không làm ra vẻ sâu sắc. Thứ hai, nếu chỉ trưởng thành về tuổi tác thì nghe còn đáng thương hơn.
Vesna:
Haha, tôi không nghe!
Danica:
...
旅人 & Paimon:
...
Paimon:
À đúng, Danica vẫn chưa kể cho chúng tôi nghe về chuyến hành trình của cô! Trước đó đã hứa rồi mà, khi có cơ hội sẽ kể cho chúng tôi nghe.
Danica:
Được, dù sao cũng không phải bí mật gì.
Danica:
Cha tôi là lính đánh thuê ở Sumeru, nên điểm đến đầu tiên của tôi chính là sa mạc.
Danica:
Ở đó, tôi chứng kiến sự đối lập gay gắt giữa sa mạc và rừng mưa. Không có sự khoan nhượng, mà dường như cũng chẳng cần đến. Hận thù thúc đẩy tất cả mọi người lao về phía trước.
Danica:
Trong đêm yên tĩnh và lạnh lẽo, chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa, lắng nghe vị học giả sa mạc thao thao bất tuyệt. Nói hay thật đấy, chinh chiến mới là chân lý của Teyvat...
Danica:
Sau đó tôi đến Fontaine, không ít lần qua lại với băng đảng Fleuve Cendre. Có những kẻ ăn mặc bảnh bao, nhưng tay lại nhuốm đầy máu.
Danica:
Bên cạnh những thủ đoạn trực diện hay ngấm ngầm, lời tiên tri về sự hủy diệt cũng lan truyền trong dân gian. Càng biết nhiều, người ta càng chìm sâu vào tuyệt vọng.
Danica:
Còn cả Natlan không ngừng chiến tranh, Liyue đang chìm trong giấc mộng dài dưới sự che chở của thần linh, Inazuma mắc kẹt trong đủ mọi nguy cơ...
Paimon:
Hihi, những tình huống cô vừa nói về cơ bản đều đã được giải quyết hết rồi. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều đó!
Danica:
Vậy nếu không có hai người thì sao?
Paimon:
Hả, cái này...
Danica:
Tôi tin rằng với nỗ lực của mọi người, rất nhiều chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ không thuận lợi như bây giờ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi lại không nghĩ vậy.
Nhà Lữ Hành:
Chính vì được gặp gỡ nhiều người, chuyến hành trình này mới có ý nghĩa. Chính vì có mọi người bên cạnh, chúng tôi mới có thể làm được nhiều chuyện phi thường.
Danica:
...Cậu quả thực là một người lương thiện. Tôi không phủ nhận quan điểm của cậu, dù sao chúng ta cũng đang cùng nhau vượt qua khó khăn.
Danica:
Nhưng tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình về chúa tể trời cao và những kẻ đại diện. Đám người đó nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng lại thờ ơ trước vô số nỗi đau khổ của chúng sinh.
Vesna:
Hơn nữa cũng chính họ đã biến thầy của tôi và Danica thành ra như vậy.
Paimon:
Hai người đều là học trò của Capitano sao?
Danica:
Trước đây ở Snezhnaya, những đứa trẻ có thiên phú khi vượt qua kỳ thi tuyển chọn, sẽ nhận được sự chỉ dạy của quý ngài Capitano.
Danica:
Thầy thường nói rằng, thầy muốn để lại một vài "mồi lửa"... Lúc đó chúng tôi không hiểu, bây giờ mới nhận ra rằng thầy đã sớm chuẩn bị cho cuộc chia ly này.
Vesna:
Tôi và Danica quen nhau ở chỗ thầy Capitano. Chúng tôi cùng đi học, cùng ăn uống, lúc đó cô ấy chỉ cao ngần này thôi...
Danica:
Đừng có nói chuyện với giọng điệu của bậc trưởng bối như thế.
Danica:
Không còn sớm nữa, người khác đã ngủ hết rồi, chúng ta cũng nghỉ sớm thôi. Chúc ngủ ngon, các vị.
Vesna:
Được rồi, nói thêm một lát rồi ngủ. Tôi cứ cảm thấy còn chủ đề gì đó chưa nói xong... À đúng rồi, tàu hỏa!
Paimon:
Haha, chúng tôi không cho mượn đâu.
Vesna:
Không cho mượn thì thôi vậy. Nghĩ lại thì lái tàu tuy vui thật, nhưng ngồi trong toa tàu nhâm nhi cà phê cũng thú vị lắm.
Paimon:
Tâm trạng của cô thay đổi nhanh thật...
Vesna:
Thường xuyên có người nói như vậy, chắc tôi thuộc kiểu khiến người ta đau đầu.
Vesna:
Nhưng làm bạn với tôi tuyệt đối không thiệt đâu, có gì cần giúp thì gọi tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tới.
Paimon:
Đừng lo, chúng tôi từng kết giao với rất nhiều bạn bè, sóng to gió lớn gì cũng đều đã từng trải qua.
Paimon:
Lần này nhờ có cô, chúng ta mới thu thập được nhiều Dấu Ấn Sự Sống đến vậy. Có những thứ này, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại được kẻ xấu xa giáng xuống cái chết đó thôi.
Vesna:
Hy vọng là vậy. Sức mạnh này luôn ẩn sâu trong cơ thể tôi, gần như rất hiếm khi có dịp dùng đến.
Vesna:
Rất ít người biết chuyện này. Ngoài tộc Vila ra, vốn dĩ chỉ có tôi, bệ hạ, ngài Pierro, cùng người thầy của Danica và tôi
Vesna:
Thầy từng dặn tôi, đừng quá phụ thuộc vào sức mạnh không thuộc về mình, trừ khi đến đường cùng. Điều này tôi đã thực hiện khá tốt.
Vesna:
Sức mạnh này được trao cho tộc Vila chúng tôi vốn là để giúp đỡ loài người, vậy mà lần đầu dùng đến lại là để mượn sự giúp đỡ từ loài người. Nói ra cũng thấy hơi ngại...
Nhà Lữ Hành:
Sự tin tưởng của con người có khiến cô cảm thấy áp lực không?
Vesna:
Hả? Không đâu, cũng giống như bạn bè vậy. Được bạn bè tin tưởng, ngược lại sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn.
Vesna:
Nhưng tôi cũng đã hạ quyết tâm, phải bảo vệ thật tốt những Dấu Ấn Sự Sống này. Tôi đã mang chúng đến... hơ ơ... thì cũng phải đảm bảo có thể trả chúng về...
Vesna:
Buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ một lát, đến ga nhớ gọi tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Trời đã tối, bên trong toa tàu dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng tàu chạy vẫn văng vẳng bên tai.)
Nhà Lữ Hành:
(Cơ thể dần trở nên mệt mỏi theo nhịp lắc lư của tàu. Mình cũng ngủ một lát vậy...)
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật... Là ảo giác sao? Vừa rồi hình như có thứ gì đó...?)
Đến Ngân Hàng Bắc Quốc
Vesna:
Vận chuyển hoàn tất.
Vesna:
Xong việc rồi, về uống một ly thôi.
Danica:
Tôi cũng xin phép cáo từ trước. Hẹn gặp lại.
Alyosha:
Chúng ta cũng về thôi.
Alyosha:
Tôi định đi mua ít Shashlik Snezhnaya, tiện thể dẫn Tugarin đi ăn gì đó ngon ngon. Còn mọi người thì sao?
Vodyanitsa:
Nói đến chủ đề ẩm thực thì cho tôi tham gia nữa. Tôi vừa đọc xong cuốn "Công Thức Món Ngon Lành Mạnh Snezhnaya", hiện giờ chính là lúc kiến thức của tôi phong phú nhất.
Vodyanitsa:
Có thể gọi tôi là "nhà ẩm thực" Vodyanitsa.
Odette:
Cô mua sách ẩm thực cũng nhiều thật đấy.
Vodyanitsa:
Không thể cứ ăn uống thả ga mãi được, đương nhiên phải dành phần hữu hạn cho những nơi xứng đáng nhất chứ.
Alyosha:
Vậy nhờ cô giúp tôi giới thiệu nhé.
Paimon:
Có đồ ăn ngon sao? Vậy thì phải tính cả chúng tôi vào chứ, cùng đi ăn nào.
Lesnaya:
Odette! Tuyệt quá, hóa ra cô ở đây.
Odette:
Có chuyện gì vậy?
Lesnaya:
Người của chúng tôi vừa nghe ngóng được vài tin...
Odette:
Cái gì? Sao họ dám...
Odette:
...
Vodyanitsa:
Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Odette:
Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta tới "chỗ cũ" trước đi.
Paimon:
Chỗ cũ sao?
Nhà Lữ Hành:
Là "chỗ đó" ấy hả.
Paimon:
Đừng úp mở nữa mà! Thôi được rồi, tôi đi cùng mọi người vậy.
Sau khi thu thập Dấu Ấn Sự Sống từ Svetloledovka trở về, Odette nhận được một bản báo cáo bí mật...
Đến hậu trường nhà hát bàn bạc
Paimon:
Thì ra "chỗ cũ" là ở đây.
Alyosha:
Có chuyện gì vậy? Odette, sắc mặt cô đang không được tốt lắm.
Odette:
Lúc chúng ta không có ở đây, có một tin đồn đã lan truyền trong bóng tối của Snezhnograd.
Odette:
Nghe nói trong nhà ga có một "đầu mối" thần bí, tự xưng là có thể cung cấp dịch vụ kéo dài sự sống.
Vodyanitsa:
Cái gì?
Alyosha:
Chẳng lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Có người đánh cắp Dấu Ấn Sự Sống?
Paimon:
Thật quá đáng!
Odette:
Việc này hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi. Chẳng hạn như Dấu Ấn Sự Sống thực sự có thể dùng để kéo dài sinh mệnh sao? Vesna không có ở đây nên chúng ta cũng không thể xác nhận được.
Odette:
Nhưng có một điều chắc chắn là Dấu Ấn Sự Sống đang đứng trước nguy cơ bị lạm dụng. Tôi không muốn nói những lời quá khó nghe, nhưng có những kẻ thật sự cái gì cũng dám làm.
Alyosha:
Giống như thời kỳ Kế Hoạch Stuzha vậy, luôn có những kẻ còn tệ hơn cả bọn cướp. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, hút máu đất nước này.
Vodyanitsa:
Dấu Ấn Sự Sống là do người dân tự nguyện cống hiến. Họ thậm chí không biết nó sẽ được dùng vào việc gì, nhưng xuất phát từ niềm tin thuần túy mà trao thứ quý giá như vậy cho chúng ta.
Vodyanitsa:
Nếu... nếu cuối cùng Dấu Ấn Sự Sống bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, thì thật khó mà ăn nói với mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Nghĩ cách lôi cái kẻ đó ra đi.
Alyosha:
Ừm, giống như trước đây chúng ta đã từng phối hợp ăn ý với nhau vậy.
Odette:
Nhưng theo tin tình báo mà tôi nghe được, đối thủ lần này khá thận trọng.
Odette:
Hắn ta hầu như chỉ tiếp những người già yếu sắp chết... Cũng chính là những người thực sự cần được kéo dài sinh mệnh.
Vodyanitsa:
Nhưng trong số chúng ta không có ai... Hửm? Khoan đã, tôi có cách này.
Alyosha:
Nhìn tôi làm gì, cần tôi gọi người trong hội đến giúp à?
Vodyanitsa:
Không không không, gọi người chắc chắn không kịp rồi. Lúc này hãy tin tôi đi, lại đây nào.
Vodyanitsa:
Tada!
Paimon:
Đây, đây là...
Nhà Lữ Hành:
Kỹ thuật hóa trang thật điêu luyện...
Odette:
Chỗ này có nên chỉnh thêm không?
Alyosha:
...
Alyosha:
Hmm...
Alyosha:
Tôi nói này, làm vậy thật sự có thể lừa được tên đó sao?
Paimon:
Ban đầu tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hình như thật sự có thể.
Vodyanitsa:
Đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Alyosha, phần còn lại phải xem khả năng biểu diễn của anh rồi!
Alyosha:
Được rồi, để tôi tìm cảm giác đã. Nhưng nói trước nhé, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất đâu.
Alyosha:
Khụ... Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không lễ phép, gặp người lớn tuổi cũng chẳng buồn chào hỏi.
Vodyanitsa:
Duyệt.
Odette:
Rất tốt. Tiếp theo, chúng ta cần bàn cách ứng phó với những câu hỏi của tên đầu mối đó...
Vodyanitsa:
Vậy là đã chuẩn bị xong rồi.
Paimon:
Alyosha? Nhanh lên nào.
Alyosha:
Người trẻ tuổi, cô từng thấy ông già nào đi nhanh như bay chưa?
Odette:
Từ từ rồi diễn, đi thôi.
Đến ga tàu
Alyosha:
(Chắc là ở gần đây thôi. Nhóm của 旅人 đang canh gác xung quanh, còn mình sẽ hoàn thành việc liên lạc. Phải nhanh chóng lần theo manh mối để tìm ra đối phương.)
Ngụy trang thành khách hàng để liên hệ với đầu mối
Avaz:
Này ông, ông đang tìm gì vậy?
Alyosha:
Khụ... Tôi muốn thoát khỏi... bóng tối của cái chết.
Avaz:
Điều này rất bình thường. Ai cũng sợ cái chết, sợ phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo, sợ cảm giác hư vô khi không còn cảm nhận được hơi ấm nữa.
Avaz:
Nhưng cái chết không phải tuyệt đối, biết đâu tôi có cách giúp ông thoát khỏi nỗi sợ này.
Alyosha:
Tôi nghe nói... cậu có thể kéo dài sinh mệnh?
Avaz:
Đương nhiên, chỉ là cần phải trả một cái giá nho nhỏ. Chúng ta qua bên này nói chuyện.
Avaz:
Tôi để ý thấy trước khi bắt chuyện với tôi, ông đã hỏi thăm không ít người... Ông đã thực sự tìm hiểu kỹ về tình hình của tôi chưa vậy?Trong số những vị khách mà tôi từng tiếp đón, ông thuộc hàng khá nhanh nhạy đấy. Chẳng gặp trở ngại gì đã thuận lợi liên lạc được với tôi rồi.
Avaz:
Thôi bỏ đi, nhìn ông cũng già cả rồi, không nắm rõ cũng là chuyện bình thường. Chúng ta nói về chủ đề tiếp theo trước đi.
Avaz:
Như đã nói, tôi có cách giúp ông kéo dài sinh mệnh, nhưng cần phải trả một cái giá nho nhỏ. Trước đây ông làm công việc gì?
Alyosha:
(Trước khi xuất phát, mọi người đã bàn với mình cách ứng phó với những câu hỏi của tên đầu mối. Nhớ lại thì phương án ở đây là...)
Alyosha:
Kinh doanh.Đi săn...?
Avaz:
Ồ, thương nhân à? Trông cách ăn mặc của ông không giống lắm.
Alyosha:
Ăn mặc sang trọng như vậy, bộ muốn Căn Nhà Hơi Ấm để mắt đến sao?
Avaz:
Cũng phải. Đám người đó dạo này cứ như phát cuồng, chạy khắp nơi bắt người, thận trọng vẫn hơn.
Avaz:
Tiếp theo chúng ta nói về giao dịch đi. Ông cũng biết đấy, thứ chúng ta giao dịch cần phải giữ bí mật tuyệt đối.
Avaz:
Phía trên đang kiểm tra rất nghiêm ngặt, lỡ bị phát hiện thì ông có cách ứng phó chứ?
Alyosha:
Phía trên tôi có người quen.Vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi Snezhnaya.
Avaz:
Có người à? Hừm... Nghe có vẻ không đáng tin lắm.
Avaz:
Tôi đã từng tiếp xúc với không ít nhân vật lớn, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Chỗ dựa của ông thì lớn được đến đâu chứ?
Avaz:
Câu hỏi cuối cùng. Người nhà có biết ông đến đây không?
Alyosha:
Điều này còn tùy thuộc vào hàng của cậu có hiệu quả hay không.Lũ trẻ đều không còn nữa rồi.
Alyosha:
Nếu hàng của cậu có hiệu quả, tôi sẽ không nói với họ rằng tôi đã đưa tiền tiết kiệm cho cậu, sẽ không có ai đến gây phiền phức đâu.
Alyosha:
Nếu không, tôi sẽ dẫn họ truy tìm tung tích của cậu.
Avaz:
(Chậc... Xem ra là người phiền phức.)
Avaz:
(Nhưng chắc mấy ông già trên đời đều cứng đầu như nhau. Cha già trước khi mất cũng bắt mình thề không được đụng vào khoản tiền được giao lại, phải làm một người ngay thẳng.)
Avaz:
(Giờ nhìn lại, bộ râu của ông lão này trông cũng hơi giống cha già... Chậc, đang nghĩ gì vậy, mình đâu có đụng vào tiền, mình chỉ lấy một chút thôi...)
Avaz:
Xem ra là một đối tác đáng tin cậy, chúng ta có thể nói về chủ đề tiếp theo rồi.
Alyosha:
Khụ khụ... Khi còn trẻ, tôi sống bằng nghề săn bắn.
Avaz:
(Thì ra là một thợ săn, xem ra ông ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm...)
Avaz:
Rời khỏi Snezhnaya... Không tồi, đây là cách an toàn duy nhất.
Avaz:
Xem ra ông đã nghĩ tới vấn đề này rồi, không cần tôi nói nhiều nữa.
Avaz:
Vậy sao? Tôi rất tiếc khi nghe điều này, xin hãy bớt đau buồn.
Avaz:
(Tuyệt, đối phó với người già không có con cái thì đỡ rắc rối hơn nhiều. Một ông lão cô độc, chẳng có mấy sức lực để truy tìm tung tích của mình.)
Avaz:
Ừm, qua đánh giá tổng hợp của tôi, ông là một đối tượng giao dịch không tồi.
Avaz:
Đi theo tôi, chúng ta nói chi tiết về giao dịch.
Avaz:
Ông cũng biết đấy, thứ này hiện đang nằm trong Ngân Hàng Bắc Quốc, muốn lấy được cũng không phải chuyện dễ.
Avaz:
Năm triệu Mora. Đối với ông mà nói có thể không phải là con số nhỏ, nhưng đây là giá thấp nhất rồi.Hai mươi triệu Mora. Ông lão à, ông đã từng làm thương nhân thì chút tiền này hẳn là có mà nhỉ?
Avaz:
Hai ngày sau chúng ta giao dịch ở đây, ông đem Mora đến, tôi sẽ đưa cho ông thứ ông muốn...
Alyosha:
(Gần xong rồi. Có vẻ như hắn đã tin tưởng mình, quanh đây cũng không có đường nào để chạy trốn.)
Alyosha:
...
Avaz:
Hả? Làm gì vậy? Thả tôi ra...!!
Avaz:
Tạm nói đến đây thôi. Tôi chợt nhớ ra còn có một khách hàng cần gặp.
Avaz:
Ngày mai chúng ta gặp lại nhau ở đây... Hả, sao lại có mặt ở đây?
Vikhreva:
Xin chào? Tìm tôi có việc gì sao?
Odette:
Người này muốn bỏ chạy! Mau đuổi theo!
Paimon:
Chúng ta ra phía trước chặn lại!
Vỏ bọc ngụy trang của Alyosha bị nhìn thấu, dẫn đến cuộc rượt đuổi trong nhà ga với Avaz đang hoảng hốt tháo chạy...
Alyosha:
Đứng lại!
Avaz:
Kêu tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại sao? Đúng là nhìn nhầm người rồi, ông già nào mà chạy nhanh như vậy chứ?
Alyosha:
Cẩn thận, tàu hỏa sắp tới rồi.
Avaz:
Ngoan ngoãn để tàu hỏa húc bay đi!
Bạn đã chặn đứng tuyến đường tháo chạy của Avaz với tốc độ nhanh nhất...
Paimon:
Đứng lại!
Vodyanitsa:
Xem ra không còn đường thoát nữa rồi, quý ngài tội phạm.
Avaz:
Không ngờ đã mai phục ở đây từ trước... Thật hèn hạ!
Alyosha:
Đây đâu phải hèn hạ. Đi theo chúng tôi nào.
Thẩm vấn nghi phạm
Avaz:
Các vị, đâu cần phải làm đến mức khó coi như vậy chứ?
Avaz:
Tôi thấy các vị đều là những nhân vật có tiếng tăm. Giọng ca hàng đầu Vodyanitsa, rồi quý cô Odette...
Avaz:
Chúng ta đường ai nấy đi, tiền ai nấy kiếm, không tốt sao?
Odette:
Chính vì ai cũng chỉ lo cho mình nên mới có những việc chẳng ai chịu làm.
Odette:
Nói đi, lấy Dấu Ấn Sự Sống từ đâu ra?
Avaz:
Dấu Ấn Sự Sống nào?
Avaz:
Tôi không có thứ đó, đừng có mà vu khống. Các người không nói không rằng bắt tôi đến đây, tôi có quyền khiếu nại lên hội đồng.
Alyosha:
Xem ra là kẻ cứng đầu ngoan cố.
Avaz:
Các người định làm gì? Tra khảo bức cung à?
Alyosha:
Tôi không phải nhân viên công chức, chỉ là một thợ săn bình thường thôi. Vậy nên không tính là tra khảo bức cung đâu nhỉ.
Avaz:
Bỏ, bỏ súng xuống! Giết người rồi...!!
Vodyanitsa:
Hmm... Lúc nãy tôi đã thấy hơi quen quen. Vị này hẳn là đang làm việc ở Ngân Hàng Bắc Quốc đúng không?
Avaz:
...!
Vodyanitsa:
Tôi khá giỏi trong việc nhớ mặt người khác. Tuy không nhớ rõ thời gian chính xác, nhưng có một lần tôi đến Ngân Hàng Bắc Quốc gửi đồ, hình như anh là người tiếp đón.
Avaz:
Có chuyện này sao? Quý cô Vodyanitsa từng gặp nhiều người như vậy, chắc là nhầm lẫn rồi.
Vodyanitsa:
Không đâu. Vì lúc nãy khi anh kêu cứu, giọng rất vang và có nét đặc trưng riêng. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của tôi.
Odette:
Giấu giếm cũng vô ích thôi, chúng tôi có thể đến Ngân Hàng Bắc Quốc kiểm chứng bất cứ lúc nào.
Avaz:
Haiz... Tôi khuyên mấy người đừng đưa chuyện này đến Ngân Hàng Bắc Quốc, vì trong chuyện này có liên quan đến một số nhân vật lớn.
Odette:
Nhân vật lớn đến đâu?
Avaz:
Nếu tôi nói đó là cấp Quan Chấp Hành thì sao?
Vodyanitsa:
Quan Chấp Hành của Ngân Hàng Bắc Quốc... Ý anh là Pantalone?
Alyosha:
Nghe không thuyết phục lắm. Nếu quy mô vụ án thực sự lớn như vậy, anh ta sẽ không hành động đơn độc như thế này.
Alyosha:
Hy vọng anh hợp tác, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.
Avaz:
Tôi nói, tôi nói là được chứ gì... Anh bạn này hạ súng xuống đi, chúng ta có gì từ từ nói.
Avaz:
Hôm đó, tôi tiến hành kiểm tra định kỳ sổ sách xuất nhập kho của Ngân Hàng Bắc Quốc, phát hiện số lượng Dấu Ấn Sự Sống trong kho bảo mật ít hơn so với ghi chép.
Avaz:
Kho bảo mật đó bình thường chỉ có ngài Pantalone mới có thể tự do ra vào... Tôi tin các vị nghe xong cũng sẽ đưa ra kết luận giống như tôi thôi.
Avaz:
Nếu ngay cả ngài Pantalone cũng ra tay với Dấu Ấn Sự Sống, thì tôi cũng muốn kiếm chác một khoản. Vậy nên mới ra ngoài thăm dò kênh tiêu thụ, ai ngờ...
Alyosha:
Lần này trông không giống đang nói dối.
Vodyanitsa:
Nghe có vẻ như anh ta vẫn chưa chính thức bắt đầu buôn bán Dấu Ấn Sự Sống, thiệt hại của chúng ta chưa đến mức quá lớn.
Vodyanitsa:
Nhưng không ngờ chuyện này lại liên quan đến Pantalone... Người đứng đầu Ngân Hàng Bắc Quốc lại tự ý biển thủ Dấu Ấn Sự Sống sao? Tôi không nghĩ ra lý do tại sao anh ta lại làm vậy.
Odette:
Có lẽ thực sự có khả năng đó.
Odette:
Rất lâu trước đây, tôi từng nghe Rosalyne nhắc đến: Dottore làm đủ loại thí nghiệm, trong đó có không ít nghiên cứu liên quan đến sinh mệnh.
Odette:
Rất nhiều người là nạn nhân của việc này, nhưng cũng có kẻ được hưởng lợi, trong đó có cả "một đồng nghiệp Quan Chấp Hành nào đó".
Paimon:
Ý của cô là...
Odette:
Chỉ là suy đoán thôi. Dottore đã không còn nữa, nên "vị đồng nghiệp Quan Chấp Hành kia" nhắm đến Dấu Ấn Sự Sống cũng không khó hiểu.
Alyosha:
Đúng là một suy đoán hợp lý.
Vodyanitsa:
Liên quan đến Quan Chấp Hành thì việc điều tra sẽ không dễ dàng như vậy.
Odette:
Đúng vậy, ít nhất cũng phải có sự đồng ý của bệ hạ. Ngày mai chúng ta có thể báo cáo với người, hoặc là...
Nhà Lữ Hành:
Nữ Hoàng đã cho tôi quyền tự do ra vào Cung Điện Zapolyarny, để tôi đi báo cáo với Nữ Hoàng vậy.
Odette:
Ừm, vậy thì trưa mai chúng ta gặp nhau ở Nhà Hàng Podvorye, rồi theo ý của bệ hạ để vạch ra kế hoạch tiếp theo.
Odette:
Tạm thời chúng tôi sẽ trông chừng tên tội phạm này, tránh việc bứt dây động rừng.
Báo cáo tình hình cho Nữ Hoàng
Anastasya:
Muộn thế này đến gặp tôi, là có chuyện gì quan trọng sao?
Paimon:
Nữ Hoàng, Vesna, hãy nghe tôi nói, Dấu Ấn Sự Sống đang gặp nguy hiểm...
Kể cho Nữ Hoàng Băng Giá và Vesna nghe về lời khai của tên tội phạm, đặc biệt là phần liên quan đến Pantalone.
Anastasya:
Một báo cáo có giá trị. Tên tội phạm mà mọi người bắt được có thể giao cho Cục Nội Vụ xử lý.
Anastasya:
Còn Pantalone... với sự kiêu hãnh của anh ta, sẽ không tham gia vào chuyện này đâu.
Paimon:
Nhưng mà...
Vesna:
Bệ hạ nói vậy chắc chắn có lý do của người. Đi thôi đi thôi, tôi tiễn hai người ra ngoài.
Nhà Lữ Hành:
(Chúng ta vẫn chưa chính thức tiếp xúc với Pantalone, vì vậy quả thực chưa thể đoán được suy nghĩ của anh ta.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng lần đầu gặp Pantalone ở hội đồng, mình thoáng thấy có chút quen thuộc...)
???:
Nhưng quy tắc này liệu có thực sự đúng đắn? Thiên Lý ngự trị trên cao rốt cuộc là sáng suốt hay ngu muội? Bảy vị thần nắm giữ quyền lực của thế giới, ai dám đảm bảo họ sẽ không sa đọa?
Nhà Lữ Hành:
(Khi ấy... khí chất ấy... Nếu đúng như những gì mình nghĩ, e rằng Pantalone không mấy trung thành và kính trọng Nữ Hoàng Băng Giá?)
Vesna:
Vẫn không yên tâm sao?
Vesna:
Ừm... Xem ra cậu cũng có lý do riêng.
Vesna:
Thực ra thì, tôi vừa mới nhớ ra, tôi có một món đồ gửi ở Ngân Hàng Bắc Quốc, đã đến lúc nên đi lấy rồi.
Vesna:
Nếu đã quyết định qua đó, thì tiện thể ghé xem kho bảo mật chứa Dấu Ấn Sự Sống, hình như cũng không phải chuyện gì to tát.
Paimon:
Hả? Cô đồng ý giúp chúng tôi điều tra sao?
Vesna:
Điều tra? Tôi nói điều tra khi nào chứ?
Paimon:
Hì hì, cảm ơn nhé Vesna, cô thật tốt bụng!
Vesna:
Khách sáo gì chứ, Dấu Ấn Sự Sống là chúng ta cùng nhau mang về, tôi cũng phải đảm bảo nó an toàn nguyên vẹn chứ.
Vesna:
Đi thôi, đến Ngân Hàng Bắc Quốc.
Nói chuyện với lễ tân
Zmeina:
Được, tiểu thư Vesna, chúng tôi đã nhận yêu cầu lấy hàng của cô. Cô xem có cần làm thủ tục ngay bây giờ không?
Vesna:
Làm luôn đi, tôi đang cần gấp. Cảm ơn.
Zmeina:
Đã rõ. Glukhov, qua đây một chút... Đưa tiểu thư Vesna đến kho bảo mật, lấy đồ đã ký gửi của cô ấy.
Glukhov:
Ba vị đi cùng nhau sao?
Vesna:
Hai người này là bạn của tôi, chưa từng gửi đồ ở Ngân Hàng Bắc Quốc bao giờ. Tôi có nói với họ là chỗ này rất an toàn nên họ muốn đến xem thử.
Glukhov:
Haha, vậy xin mời hai vị đi cùng tiểu thư Vesna trải nghiệm một chuyến. Tôi tin trải nghiệm lần này chắc chắn sẽ trở thành một trong những lý do để các vị chọn Ngân Hàng Bắc Quốc trong tương lai.
Glukhov:
Nào, các vị, mời đi lối này.
Nói chuyện với Vesna
Glukhov:
Xin chào quý khách. Mời đi lối này, xin chú ý an toàn dưới chân.
Glukhov:
Lên chuyến tàu này sẽ đến được kho bảo mật nơi quý khách lưu trữ vật phẩm. Sau khi đến nơi, sẽ có nhân viên khác đón tiếp.
Ngồi tàu dưới lòng đất ngân hàng
Paimon:
Rộng quá... Không ngờ dưới lòng đất lại có không gian rộng đến như vậy!
Paimon:
Ở đây có nhiều tòa nhà quá, bên trong đều là kho bảo mật sao?
Vesna:
Đúng vậy, nhưng mục tiêu của chúng ta không ở đây. Khu vực bảo mật được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, đây chỉ là khu vực sơ cấp thôi.
Vesna:
Chúng ta phải tìm cách vào được kho bảo mật sâu nhất. Nơi đó có mức độ bảo mật cao nhất, Dấu Ấn Sự Sống chắc chắn được cất giữ ở đó.
Đi theo nhân viên
Karpov:
Ở đây có khá nhiều bậc thang, xin hãy chú ý dưới chân.
Paimon:
Woa... Xây dựng kiến trúc hoành tráng như vậy dưới lòng đất, chắc không dễ dàng gì nhỉ?
Karpov:
Cảm ơn lời khen của các vị. Đối với Ngân Hàng Bắc Quốc, nguyên tắc của chúng tôi là khách hàng luôn là thượng đế.
Karpov:
Những kiến trúc này không chỉ để cho đẹp, mà còn để chứng minh thực lực của chúng tôi, để những khách hàng tin tưởng lựa chọn sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Karpov:
Vui lòng đặt thẻ quyền hạn của quý cô vào đây. Tuy cô là người có danh tiếng, nhưng chúng tôi vẫn phải xác minh thân phận theo quy trình, mong quý cô thông cảm.
Vesna:
Không sao, quy trình chặt chẽ chính là lý do tôi chọn Ngân Hàng Bắc Quốc.
Paimon:
Phải quẹt tới hai loại thẻ cơ à, nghiêm ngặt thật...
Karpov:
Xác minh quyền hạn thành công, lấy ra két an toàn số 1074.
Karpov:
Nhân viên quản lý kho đang lấy vật phẩm ký gửi cho các vị, xin vui lòng đợi trong phòng nghỉ một lát.
Vesna:
Nếu lối đi bí mật vẫn còn, thì xung quanh đây phải có lối ra mới đúng.
Paimon:
Tôi vừa quan sát một vòng rồi, không thấy chỗ nào khả nghi...
Vesna:
Người ta vẫn nói "không có bí mật nào là giấu được mãi", chúng ta tìm kỹ lại xem.
Tìm lối đi bí mật
Karpov:
Xin chào, tiểu thư Vesna. Món đồ cô gửi tại Ngân Hàng Bắc Quốc đã được đưa đến, tôi có thể vào chứ?
Vesna:
Mời vào.
Karpov:
Cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn Ngân Hàng Bắc Quốc, xin hãy bảo quản đồ đạc cẩn thận, lên tàu tương ứng để rời...
Paimon:
Nhanh, nhanh quá!
Vesna:
Để tôi tìm xem... Có rồi! Thẻ quyền hạn và bộ đàm của nhân viên nội bộ, mang theo phòng lúc cần dùng. Đi thôi, tôi kéo mọi người lên lối đi bí mật.
Lẻn vào kho bảo mật
Ladov:
Karpov, đến đổi ca chưa?
Vesna:
Vừa đối chiếu xong số lượng vật phẩm với khách, giờ đang trên đường tới rồi, yên tâm.
Vesna:
Qua mặt được rồi, đi tiếp thôi.
Lẻn vào kho bảo mật
Vesna:
Tiếp theo đi hướng này... Ấy, mau trốn đi, ở đây có người!
Marozov:
Kiểm tra không có vấn đề gì. Có thể đi được rồi.
Pustova:
Tan làm thôi...
Vesna:
Tiếp theo là đặt thẻ quyền hạn ở đây... Không đủ quyền hạn? Còn cần tận hai thẻ quyền hạn cấp cao?
Paimon:
Chuyện này là sao?
Vesna:
Có lẽ nhân viên tiếp đón chúng ta không có đủ quyền hạn ở đây, chắc là chúng ta đang ở rất gần với kho bảo mật cuối cùng rồi.
Vesna:
Cửa bên cạnh đang mở, chúng ta vào trong tìm xem sao.
Lẻn vào kho bảo mật
Marozov:
Đứng lại, mấy người thuộc bộ phận nào... Không đúng! Có kẻ xâm nhập!
Vesna:
Ra tay! Đừng để anh ta gọi viện binh!
Lẻn vào kho bảo mật
Vesna:
Bên này, bên này.
Vesna:
Kho bảo mật cuối cùng chắc là ở ngay phía trước. Tôi từng nghe Pantalone nói ở gần đây có một phòng giám đốc, bên trong chắc sẽ có manh mối để mở kho bảo mật.
Vesna:
Ở đâu nhỉ? Ồ, chắc là đây.
Pantalone:
Trí nhớ không tệ.
Pantalone:
Vậy thì, tiểu thư Vesna, cô có nhớ câu tôi từng nói không: Trước khi đến, tốt nhất hãy báo cho tôi một tiếng.
Paimon:
Ối!!
Paimon:
Trùng hợp thật, anh cũng ở đây à? Khoan đã, thứ trong tay anh là...
Nhà Lữ Hành:
Dấu Ấn Sự Sống...
Paimon:
Anh, anh thực sự đang biển thủ Dấu Ấn Sự Sống!
Vesna:
Không không, đợi đã. Thứ trong tay anh ta không thể coi là bằng chứng được, nó là của chính anh ta.
Vesna:
Xin lỗi, Pantalone, chúng tôi nhận được một số tố cáo nói rằng anh có dấu hiệu biển thủ Dấu Ấn Sự Sống.
Pantalone:
Không có gì lạ cả. Với tư cách là người dẫn dắt Ngân Hàng Bắc Quốc, số đơn tố cáo tôi từng nhận có thể chất đầy một phòng bảo mật cao cấp.
Pantalone:
Nhưng các vị có biết tại sao dù có nhiều lời hoài nghi như vậy, mà bệ hạ vẫn giao việc thu gom Dấu Ấn Sự Sống cho Ngân Hàng Bắc Quốc không?
Paimon:
Tại sao?
Pantalone:
Câu trả lời rất đơn giản, vì chúng tôi luôn giữ lời hứa.
Pantalone:
Trước khi tôi trở thành Quan Chấp Hành, Snezhnaya không hề có ngân hàng nhà nước. Mạch máu kinh tế không nằm trong tay người lãnh đạo, các thế lực đều tự làm theo ý mình.
Pantalone:
Lúc đó con người có quy tắc của con người, fae có thói quen của fae. Fatui đã thống nhất tất cả, thành lập Ngân Hàng Bắc Quốc, và từ đó chúng ta có được một hệ thống tốt hơn.
Pantalone:
Hàng trăm năm sau đó, nhờ vào uy tín mà hệ thống này tích lũy được, chúng ta đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm cả khó khăn phải đối mặt hôm nay.
Pantalone:
Tôi luôn theo đuổi những quy tắc tốt hơn, thì sao có thể tự tay phản bội chúng? Mỗi một chuyên gia ngân hàng đều hiểu rõ, không bỏ vốn ra thì đừng mong nhận được lợi nhuận.
Nhà Lữ Hành:
Sự cố chấp này thậm chí còn cao hơn cả sinh mệnh...?
Pantalone:
Tôi cho rằng các vị hẳn phải hiểu rõ đạo lý này hơn tôi mới đúng.
Pantalone:
Con người nên là chủ nhân của sinh mệnh và của cải. Vì vậy, cần xem chúng như một quá trình, chứ không phải đích đến.
Pantalone:
Nói cho cùng... sống không ra gì còn thê thảm hơn cả cái chết.
Vesna:
Bệ hạ công nhận sự kiêu hãnh của anh, người cũng xác định rằng anh sẽ đứng về phía Snezhnaya.
Paimon:
Nhưng chúng tôi đã nghe nói rồi, số lượng Dấu Ấn Sự Sống trong kho không khớp với dữ liệu nhập kho.
Paimon:
Nếu không phải anh, thì còn ai có thể lấy đi số Dấu Ấn Sự Sống đó nữa?
Pantalone:
Đúng nhỉ, rốt cuộc ai có thể xâm nhập vào Ngân Hàng Bắc Quốc được bảo vệ nghiêm ngặt mà không bị phát hiện? Tôi canh giữ ở đây, cũng vì muốn tìm ra câu trả lời.
Tiếng Cảnh Báo:
Tít...
Vesna:
Đây là...
Pantalone:
Xem ra chúng ta sắp biết được sự thật rồi. Suỵt... Nói khẽ thôi, đừng đánh rắn động cỏ.
Đi theo Pantalone
Paimon:
Đây đây đây... là thứ gì vậy!
Nhà Lữ Hành:
Nó đang ăn Dấu Ấn Sự Sống...?
Paimon:
Đáng ghét, lẽ nào là Chấp Chính Của Cái Chết phái đến quấy nhiễu chúng ta?
Vesna:
Không đúng. Sức mạnh trên cơ thể đó... đây là hơi thở từ Chấp Chính Của Sự Sống!
Vesna:
Kẻ này là do Chấp Chính Của Sự Sống phái đến!
Pantalone:
Nguồn gốc không quan trọng, các vị. Bây giờ chúng ta đang có chung một rắc rối.
Đánh bại ma vật thần bí
movie
Rhinedottir:
Thật kỳ lạ...
Rhinedottir:
Những người khác đều mang vẻ tiếc nuối, nhưng riêng cô, Nữ Hoàng Anastasya, cô dường như chẳng hề xao động.
Anastasya:
Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Chấp Chính Của Sự Sống.
Anastasya:
Vẫn nên gọi cô là Rhinedottir vậy. Muốn gặp cô một lần quả thực không dễ dàng.
Anastasya:
Vậy thì, Pantalone, anh muốn nói gì?
Pantalone:
Thưa bệ hạ, thứ lỗi cho thần nói thẳng. Kế hoạch thu thập Dấu Ấn Sự Sống để chống lại cái chết, tuy nghe có vẻ hợp lý, nhưng e rằng đang tồn tại một mâu thuẫn khó lòng giải quyết.
Pantalone:
Muốn chống lại Chấp Chính Của Cái Chết, sẽ cần đến không ít Dấu Ấn Sự Sống. Nhưng việc thu thập với quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự chú ý từ Chấp Chính Của Sự Sống.
Anastasya:
Điều này nằm trong dự liệu của ta.
Pantalone:
Ồ? Hmm...
Rhinedottir:
Được rồi. Tôi đồng ý giúp, Ronova.
Rhinedottir:
Chỉ có điều, khác với cô, tôi vẫn còn rất nhiều người quen ở Snezhnaya.
Rhinedottir:
Giống như trước đây, tôi sẽ ở phía sau, không chủ động lộ diện, được chứ?
Pantalone:
...Thần hiểu rồi. Dấu Ấn Sự Sống là kế hoạch công khai, còn Chấp Chính Của Sự Sống cũng có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ cục diện.
Pantalone:
Nhưng muốn gặp được cô ta không phải chuyện dễ, chúng ta cần một cục diện khiến cô ta không thể né tránh... Nếu đã vậy, hãy để thần thêm chút lửa cho kế hoạch của bệ hạ.
Pantalone:
Hãy để tin tức "Bệ hạ đang thu thập Dấu Ấn Sự Sống" lan truyền khắp Snezhnaya thông qua Ngân Hàng Bắc Quốc, để những tin đồn nửa thật nửa giả tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm, buộc cô ta phải ra mặt giải quyết.
Anastasya:
Ảnh hưởng của Kế Hoạch Stuzha vẫn chưa tan. Tung tin thu thập Dấu Ấn Sự Sống, dân chúng cũng sẽ không mấy hưởng ứng.
Anastasya:
Như vậy cũng tốt, có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất.
Pantalone:
Việc này thần không dám chắc, cũng như hướng đi của thị trường vốn luôn khó đoán, biết đâu họ lại tin tưởng bệ hạ nhiều hơn những gì chúng ta dự đoán.
Pantalone:
Nói ra thì, bệ hạ có đủ điều kiện để thuyết phục Chấp Chính Của Sự Sống không?
Anastasya:
Không cần lo. Quân bài đã sớm được chuẩn bị, chỉ chờ cô ta xuất hiện thôi.
Rhinedottir:
Haiz... Sao tôi có thể không nghĩ đến khả năng này chứ? Nếu mâu thuẫn giữa Ronova và các người ngày càng gay gắt, chắc chắn các người sẽ tìm cách lôi kéo tôi.
Rhinedottir:
Vậy nên tôi mới mặc cho vật thí nghiệm thất bại tiêu hủy những thứ không nên tồn tại kia, như vậy tôi sẽ không cần dính líu vào chuyện đó nữa.
Rhinedottir:
Cô biết đấy, việc gặp mặt cô khiến tâm trạng tôi thật phức tạp, Nữ Hoàng Anastasya.
Rhinedottir:
Ngoài ra, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Ronova không thích cô rồi, cô dường như luôn phá hỏng kế hoạch của chúng tôi.
Rhinedottir:
Nếu đã không tránh khỏi việc gặp mặt, vậy tôi cũng nói thẳng luôn: Dù các người đưa ra điều kiện gì, tôi cũng không thể giúp chống lại Ronova.
Anastasya:
Điều này cả cô lẫn tôi đều hiểu rõ, tôi không có ý định đặt hy vọng vào chuyện mơ hồ như vậy.
Anastasya:
Điều tôi mong muốn... chỉ là mời cô đến thăm Cung Điện Zapolyarny, chúng ta trò chuyện, trao đổi một số thông tin ở mức độ nhất định.
Naberius:
Chỉ là trao đổi thông tin thôi sao? Cảm giác cần phải đề phòng Ma Thần Vassaga có mưu đồ gì khác...
Naberius:
Nhưng tôi cũng khá tò mò, Vassaga có thể cung cấp thông tin gì nhỉ? Nếu thực sự hấp dẫn, thì đồng ý với cô ta cũng không phải là không được.
Rhinedottir:
Thú vị đấy, cô định trao đổi thông tin gì đây? Dù là tôi hay Naberius, những thứ có thể khơi gợi hứng thú của chúng tôi cũng không nhiều lắm đâu.
Anastasya:
Tôi có thông tin về Asmoday, tôi nghĩ các vị sẽ có hứng thú.
Naberius:
Không ngờ...
Rhinedottir:
...Cô đã gặp Asmoday?
Anastasya:
Đúng vậy, một cơ duyên tình cờ thôi.
Naberius:
Thật thú vị, Rhinedottir thân mến, trông cô ta không giống như đang nói dối.
Rhinedottir:
Chẳng trách cô tự tin như vậy, Nữ Hoàng Anastasya. Đó đúng là một tin tức mà chúng tôi khó có thể từ chối.
Rhinedottir:
Vậy, cô muốn biết gì từ chúng tôi?
Anastasya:
Nếu các vị đã có hứng thú với thông tin của tôi, thì có thể chọn đồng ý lời mời của tôi trước.
Anastasya:
Cơ hội hiếm có, tôi phải suy nghĩ thêm... câu hỏi nào mới xứng với giá trị tin tức của tôi. Bảy ngày sau gặp lại, thế nào?
Rhinedottir:
Được thôi. Nhưng mà... nếu câu hỏi của cô quá vô lý, tôi sẽ từ chối trả lời.
Anastasya:
Đương nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể chuyển sang chủ đề khác, đây là thành ý lớn nhất của tôi.
Naberius:
Xem ra điều kiện không tồi, tương đương với việc cô ta đã trao quyền chủ động vào tay chúng ta.
Rhinedottir:
Tôi cũng không mong tình huống như vậy xảy ra. Hy vọng chúng ta có thể trao đổi một cách bình đẳng, tôi không phải kiểu người thích lợi dụng người khác.
Rhinedottir:
Vậy thì, Nữ Hoàng của Snezhnaya, bảy ngày sau chúng ta gặp lại.
Anastasya:
...
Pantalone:
Xem ra cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Chúc mừng bệ hạ.
Nhà Lữ Hành:
(...Rhinedottir đã nói rõ sẽ không giúp Nữ Hoàng chống lại Ronova, nhưng Nữ Hoàng vẫn kiên quyết mời cô ta đến Cung Điện Zapolyarny làm khách, thậm chí còn chủ động cung cấp thông tin...)
Nhà Lữ Hành:
(Đi một vòng, dường như lại trở về điểm xuất phát. Chẳng lẽ Rhinedottir thực sự nắm giữ thông tin then chốt có thể thay đổi cục diện? Trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Nữ Hoàng thôi.)
Anastasya:
Những thắc mắc trong lòng các vị, hãy để thời gian trả lời.
Anastasya:
Sự kiêu ngạo từ trời cao coi nỗ lực của chúng ta là vô ích, nhưng sự phản kháng tuyệt đối không phải là điều viển vông. Khởi hành thôi, bước kế tiếp của kế hoạch sắp bắt đầu rồi.
Vesna:
Phù...
Nhà Lữ Hành:
Đỡ hơn chút nào chưa?
Vesna:
Ừm, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Sức mạnh từ Chấp Chính Của Sự Sống đã bị thu hồi, nhưng nỗi đau do sức mạnh mất kiểm soát mang lại cũng biến mất theo.
Vesna:
So với chuyện này...
Vesna:
(Khi người phụ nữ tên Rhinedottir trả lại tất cả Dấu Ấn Sự Sống, mình đã lần nữa nhìn thấy phần thuộc về bệ hạ.)
Vesna:
(Là ảo giác của mình sao? Những ký ức ẩn chứa trong Dấu Ấn Sự Sống đó, thực ra không hoàn toàn là một màu trắng xóa...)
Vesna:
(Có thể thoáng thấy một vài tia sáng phía sau bệ hạ. Chẳng lẽ đôi khi bệ hạ cũng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn những bóng hình đã đi theo người trong bão tuyết sao?)
Paimon:
Sao vậy?
Vesna:
Không sao, chúng ta cũng về thôi.
Rời Ngân Hàng Bắc Quốc
Paimon:
Nhắc mới nhớ, chúng ta đã hẹn với nhóm Alyosha là hôm nay sẽ gặp nhau ở Nhà Hàng Podvorye.
Paimon:
Đi thôi, xuất phát nào!
Dùng bữa với mọi người
Alyosha:
旅人, Paimon, ở đây.
Paimon:
Mọi người đều đã đến đông đủ rồi... A, Danica, Vesna, hai người cũng ở đây sao?
Vesna:
Đến đây dùng bữa vừa hay gặp được thôi. Mọi người cứ nói chuyện đi, không cần để ý đến chúng tôi đâu.
Vodyanitsa:
Đủ người rồi, mau kể cho chúng tôi nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì đi.
Vodyanitsa:
Phía dưới Ngân Hàng Bắc Quốc vang lên tiếng gầm đinh tai nhức óc, Snezhnograd rung chuyển như động đất. Sau đó Dấu Ấn Sự Sống đã bay trở lại vào cơ thể chúng tôi...
Odette:
Sáng nay hội đồng ra thông báo, nói rằng Dấu Ấn Sự Sống đã hoàn thành sứ mệnh của mình và được trả về vào đêm qua.
Odette:
Phần bị hao hụt, Ngân Hàng Bắc Quốc sẽ thương lượng cách bồi thường... Xem ra chúng ta không cần đến Svetloledovka nữa.
Alyosha:
Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người không bị thương chứ?
Kể sơ cho mọi người nghe những chuyện xảy ra vào tối qua...
Vodyanitsa:
Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, ngay cả nhân vật bí ẩn đó cũng đích thân xuất hiện.
Odette:
Xem ra bệ hạ đã sớm biết việc thu thập Dấu Ấn Sự Sống có thể sẽ khiến cô ta cảnh giác, nên mới chuẩn bị sẵn phương án dự phòng như vậy.
Vodyanitsa:
Nhưng sức mạnh của tiểu thư Vesna đã bị thu hồi rồi...
Vesna:
Đang nói tôi à? Không sao đâu, sức mạnh này vốn không thuộc về tôi, coi như là trả lại cho chủ nhân thật sự của nó thôi.
Vodyanitsa:
Tiểu thư Vesna thật rộng lượng, giá như tôi cũng có được tinh thần thoải mái như vậy thì tốt biết mấy.
Alyosha:
Đúng rồi. Tiếp theo mọi người có kế hoạch gì?
Odette:
Bệ hạ đã nói tiếp theo còn có kế hoạch, tôi sẽ chờ lệnh ở bên phía Fatui.
Vodyanitsa:
Tôi sẽ quay lại Đoàn Kịch Korolevskiy, mọi chuyện đã tạm lắng xuống, tôi phải chuẩn bị thật tốt cho buổi biểu diễn tiếp theo. Còn anh thì sao, Alyosha?
Alyosha:
Tôi cũng chuẩn bị về Sretomorozsk. Tuyết đã ngừng, cuối cùng cũng có thể đi săn được rồi.
Paimon:
Tôi và 旅人 tạm thời không có việc gì, có thể đi dạo quanh đây cho khuây khỏa.
Vodyanitsa:
Haiz... chẳng biết lần sau gặp lại là khi nào nữa.
Odette:
Sẽ gặp lại nhau thôi.
Vodyanitsa:
Câu này không an ủi được chút nào! 旅人, Paimon, nếu rảnh thì nhớ đến xem tôi biểu diễn nhé.
Paimon:
Hihi, yên tâm đi.
Alyosha:
Hai người vẫn còn ở nhà trọ chứ? Nếu săn được mồi hiếm tôi sẽ gửi cho hai người một ít. Snezhnaya lạnh lắm, thịt có thể bảo quản được rất lâu...
Vesna:
Xem chiêu đây! Mắc lừa rồi nhé Danica, sườn nướng của cô thuộc về tôi rồi!
Vesna:
Chỗ rau này là quà đáp lễ của tôi, haha.
Danica:
Có ai từng nói với cô chưa? Biểu cảm lúc thật sự nghịch ngợm và lúc giả vờ nghịch ngợm của cô trông rất khác nhau.
Vesna:
Hả?
Danica:
Mất đi sức mạnh không phải chuyện tốt gì.
Vesna:
Hừ. Người đi theo bệ hạ, chẳng lẽ lại để tâm chút hy sinh này sao?
Danica:
Để tâm là một chuyện, có vì thế mà đau lòng hay không lại là chuyện khác. Dù sao thì đó cũng là thứ truyền thừa hàng ngàn năm của tộc Vila.
Vesna:
...Không sao đâu, Danica thân mến, tôi không yếu đuối như vậy đâu.
Pantalone:
Có vẻ như tôi đến vừa đúng lúc, không bỏ lỡ chủ đề này.
Vesna:
Pantalone, sao anh lại đến đây?
Pantalone:
Để trả lại thứ mà cô đã lưu trữ ở Ngân Hàng Bắc Quốc.
Vesna:
Chẳng phải tôi đã lấy rồi sao? Mặc dù quá trình có hơi trắc trở...
Pantalone:
Không phải thứ mà cô gửi qua kênh chính thức, mà là cái này.
Vesna:
Đây là...!
Pantalone:
Ngọn đèn được tạo ra bằng cách phân tách sức mạnh Chấp Chính Của Sự Sống, được Ngân Hàng Bắc Quốc thay mặt bảo quản, dùng để thu thập Dấu Ấn Sự Sống. Bây giờ, tôi đem nó trả lại cho cô.
Pantalone:
Tôi đã nói rồi, chúng tôi luôn giữ lời hứa. Tất nhiên, cũng phải cảm ơn vị Chấp Chính Của Sự Sống hào phóng kia.
Pantalone:
Có vẻ cô ta không quan tâm đến việc sức mạnh có được thu hồi trọn vẹn hay không, miễn là chúng ta không còn thu thập Dấu Ấn Sự Sống với quy mô lớn nữa.
Vesna:
Thật là một niềm vui bất ngờ, cảm ơn anh, Pantalone.
Pantalone:
Không cần cảm ơn tôi, tất cả đều là sắp xếp của bệ hạ. Người nói tuy cô không thích dùng sức mạnh này, nhưng vẫn nên giữ lại một phần để bầu bạn.
Pantalone:
Những thứ sớm chiều gắn bó bên cạnh, một khi mất đi, sẽ khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Ủy thác của Ngân Hàng Bắc Quốc đến đây là kết thúc, tạm biệt, các vị.
Vesna:
Không ở lại cùng ăn chút gì sao?
Pantalone:
Không cần... Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của tôi.
Vesna:
Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa nó cho tôi. Nếu có thể cho tôi mượn tàu đang bỏ không dưới hầm để chạy vài hôm thì càng tốt.
Pantalone:
Uy tín của cô không đủ để chúng tôi thực hiện giao dịch như vậy, chừng nào tôi còn sống thì e là không có khả năng đó.
Danica:
Thật đáng mừng.
Vesna:
Không ngờ ngay cả chuyện này bệ hạ cũng đã suy xét tới. Quả nhiên, bệ hạ...
Vesna:
Bảy ngày nữa bệ hạ sẽ bắt đầu đàm phán với người phụ nữ đó, tôi tin bệ hạ nhất định sẽ tìm ra cách phá vỡ cục diện này.
???:
旅人, Paimon?
Paimon:
Giọng nói này là...
Paimon:
Lyney! Còn cả Lynette và Freminet nữa! Lâu rồi không gặp!
Lyney:
Đúng là hai người rồi. Không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây.
Lynette:
Xin chào.
Freminet:
Lâu rồi không gặp...
Paimon:
Sau khi đến Snezhnaya, vẫn chưa gặp mọi người lần nào! Dạo này vẫn ổn chứ?
Lyney:
Tuy rất bận nhưng không có vấn đề gì lớn. Thời gian này chúng tôi cùng Cha và cả những người khác trong Căn Nhà Hơi Ấm đều đang thực hiện nhiệm vụ.
Lyney:
Có rất nhiều việc cần làm, như thu thập và sắp xếp các loại tình báo, tặng chút bất ngờ nho nhỏ cho những quan chức muốn bỏ trốn, v.v.
Lyney:
Ừm, Cha cho chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày, còn Cha thì đến Cục Khí Tài gặp ngài Pierro bàn về những việc sắp tới.
Lynette:
Xin chào, tôi muốn cái này, cái này, cái này, và cái này nữa...
Lyney:
Freminet, em đi canh chừng một chút, đừng để Lynette gọi quá nhiều đồ ngọt.
Freminet:
Được, em đi xem thử.
Lynette:
...Hmm.
Lyney:
Hai người thì sao, dạo này vẫn thuận lợi chứ? Đã quen với khí hậu ở Snezhnaya chưa?
Paimon:
Lúc mới đến không quen lắm, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người thì sao? Tôi nhớ phần lớn thời gian mọi người đều ở Fontaine, ở đó không lạnh như vậy.
Lyney:
Em gái tôi khá sợ lạnh, còn tôi và Freminet thì đỡ hơn một chút.
Lyney:
Hai người đã ăn chưa? Có muốn cùng dùng bữa không?
Paimon:
Chúng tôi vừa ăn xong. Hì hì, mọi người cứ ăn đi, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nhà Lữ Hành:
(Ngay cả Paimon cũng nhận ra sự mệt mỏi của nhóm Lyney. Lúc này thực sự không phải thời điểm thích hợp để ôn lại chuyện cũ, để họ nghỉ ngơi trước đã.)
Lyney:
Cũng được, vậy chúng tôi ăn no trước đã, để lần sau rồi trò chuyện tiếp vậy.
Lyney:
Được gặp lại nhau ở Snezhnaya là một chuyện rất vui, hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.