arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 7 - Màn 2

Dạ Khúc Của Những Linh Hồn Đã Chết


Màn Trắng Buông Xuống
Bạn nghi ngờ Odette chính là "Lelek". Để tìm ra sự thật và thu thập thêm thông tin, bạn đến Nhà Hát Korolevskiy tham gia buổi diễn thử của Odette. Trong lúc đó, trận bão tuyết ở Snezhnograd dường như ngày càng dữ dội hơn...
Đến Nhà Hát Korolevskiy
Kulish:
Thời tiết này đúng là lạnh thật, không biết lát nữa tuyết có rơi dày hơn không...
Kulish:
Tới xem Odette phải không? Xin hãy xuất trình vé của buổi diễn thử.
Kulish:
...Được rồi, đưa vé cho tôi nhé, cảm ơn. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.
Chuẩn bị xem biểu diễn
Nhà Lữ Hành:
(Về việc liệu Odette có phải là Lelek hay không, mình vẫn nên đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi đi tìm cô ấy vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình nhớ Childe nói định đến cùng Tonia... Chắc giờ Tonia đã đến rồi nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Để xem nào, có ai giống Tonia không... Khán giả xem buổi diễn thử đúng là ít thật, hình như có vài gương mặt quen thuộc...)
Nhà Lữ Hành:
(Người tên Chugunov kia lại đến xem biểu diễn nữa sao? Hả, đó là Mitya? Cả sĩ quan Fatui Valeriy cũng có mặt, chắc lại đến để bắt Mitya.)
Nhà Lữ Hành:
(Ah... Buổi biểu diễn hình như sắp bắt đầu rồi, tạm thời chưa thấy ai giống Tonia. Ngồi xuống trước đã, đợi buổi diễn kết thúc rồi tính tiếp vậy.)
Tại nhà hát, mọi người cùng nhau xem buổi tổng duyệt tiết mục kinh điển của Snezhnaya mang tên "Tìm Kiếm Linh Hồn", thế nhưng giữa chừng, đèn trong nhà hát bỗng nhiên nháy lên một cách kỳ lạ, rồi lại trở về bình thường...
Khán Giả:
(Tiếng vỗ tay)
Rampana:
Xin chào tất cả khán giả có mặt tại đây, tôi là nhân viên của nhà hát.
Rampana:
Buổi biểu diễn hôm nay là lần đầu tiên điệu múa kinh điển "Tìm Kiếm Linh Hồn" của Snezhnaya được tái diễn, rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Rampana:
Nhà hát chúng tôi muốn lưu lại một tấm ảnh chung cho toàn bộ diễn viên, nhân viên và khán giả trong buổi biểu diễn này. Xin được mời các vị khán giả lên sân khấu...
Dymov:
Nào, mọi người đứng sát lại một chút, nhìn vào ống kính nhé... Một... hai... ba!
Valeriy:
Hài lòng chưa, thưa ngài chuyên gia năng lượng? Tôi hy vọng hôm nay anh không có kế hoạch trốn thoát nào khác để làm tăng thêm khối lượng công việc cho tôi.
Mitya:
Haha, xem anh nói kìa, ngài sĩ quan. Tôi chỉ đổi cách mời anh cùng đi thưởng thức buổi biểu diễn mới của quý cô Odette thôi mà.
Mitya:
Rất đặc sắc phải không? Tôi thật lòng khuyên anh nên như tôi, tìm cho mình vài thú vui bổ ích cho tâm hồn ngoài giờ làm việc.
Valeriy:
Buổi diễn đúng là rất hay, nhưng tôi cần phải sửa lại lời của anh. Đây không phải thời gian ngoài giờ làm, mà là trong giờ làm việc.
Mitya:
Trong hay ngoài công việc cũng đều do con người tự quyết định thôi. Nếu quá cứng nhắc thì khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ không bao giờ tiến bộ được đâu, thưa ngài sĩ quan.
Valeriy:
Chúng ta có thể đi rồi chứ?
Mitya:
Nhanh vậy sao? Tôi còn muốn tận hưởng bầu không khí ở đây thêm một lúc nữa mà... Thôi được rồi, có hơi quá đáng sao? Tôi vẫn thấy ổn mà nhỉ...
Mitya:
Vậy chúng ta đi thôi, ngài sĩ quan. Anh dẫn đường đi, đưa chúng ta quay về "thời gian làm việc".
Nhà Lữ Hành:
(Chắc chắn là em ấy rồi, khán giả duy nhất ở đây có độ tuổi phù hợp...)
Nhà Lữ Hành:
Xin hỏi... Em là Tonia phải không?
Tonia:
Ơ...?
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay anh trai của em có việc bận, anh ấy nhờ anh đến thay. Em không cần lo cho anh ấy đâu.
Tonia:
Vâng, được ạ. Làm phiền anh rồi.
Tonia:
Khụ khụ... khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
Em vẫn ổn chứ? Em bị ốm rồi sao?
Tonia:
Khụ... Không, em không sao, đừng lo...
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào vì hôm nay trời quá lạnh, nên lúc tới đây em ấy bị cảm lạnh sao?)
Chugunov:
...Lâu rồi không thấy tuyết lớn như vậy, thật hiếm thấy.
Dymov:
Đúng vậy, bên ngoài trắng xóa, chẳng nhìn rõ thứ gì nữa. Tôi chưa từng thấy qua trận tuyết nào lớn như thế này.
Shram:
Vẫn nên tránh đi đã. Thời tiết thế này mà ra ngoài, lạc đường còn đỡ, chỉ sợ bị chết cóng thôi.
Mitya:
Xem ra cũng không cần phải vội vã quay về nữa rồi. Anh nghĩ sao?
Valeriy:
...Quan sát trước đã.
Mitya:
Kìa, đừng nghiêm túc thế chứ? Những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời do định mệnh sắp đặt mà không tận hưởng thì thật là uổng phí.
Dymov:
Nhắc mới nhớ, tôi biết gần đây có một nhà trọ nhỏ, trong đó thường chuẩn bị rất nhiều chăn cho khách trọ.
Dymov:
Tôi rất quen đường, hay để tôi qua đó mượn vài cái về nhé? Ai vội về nhà thì có thể khoác về, nhớ trả lại cho người ta là được.
Mitya:
Tôi thấy không cần đâu...
Dymov:
Không sao không sao, mọi người cứ chờ chút là được.
Chugunov:
Quả là một người nhiệt tình, rất tốt. Vợ và con gái tôi vẫn đang chờ ở nhà, lấy được chăn rồi tôi phải về sớm mới được.
Mitya:
Chẳng lẽ chúng ta... cũng phải quấn chăn về Cục Khí Tài sao?
Valeriy:
Không cần anh phải lo, tôi đã sắp xếp nhân lực trước rồi. Nếu sau ba tiếng rưỡi kể từ khi "chiến dịch nhà hát" bắt đầu mà tôi vẫn chưa quay về Cục Khí Tài, thì họ sẽ cử một đội vũ trang đến tiếp ứng.
Valeriy:
Lúc đó họ sẽ hộ tống chúng ta quay về. Anh là nhân vật then chốt của quân đội, những rủi ro do yếu tố thời tiết gây ra cũng phải được loại trừ.
Mitya:
"Chiến dịch nhà hát"... Chuyện này chỉ là bắt tôi về khi trốn ra ngoài thôi mà, có cần mỗi lần đều phải định nghĩa thành chiến dịch không?
Mitya:
Phải nói rằng anh thực sự đã gây thêm gánh nặng đạo đức cho tôi đấy...
Nhà Lữ Hành:
Quả thật tuyết rơi khá lớn, đợi ở đây một lúc rồi hẵng đi nhé. Trông em có vẻ vẫn chưa được khỏe lắm.
Tonia:
Ừm, nói không chừng lát nữa anh trai sẽ đến đón em.
Nhà Lữ Hành:
(Đến lúc vào việc chính rồi. Đến hậu trường tìm Odette thôi. Chuyện về Lelek phải hỏi trực tiếp cho rõ ràng.)
Kulish:
Khoan đã, xin hỏi cậu tìm ai?
Kulish:
Ồ, là người hâm mộ à? Hôm nay chỉ là buổi diễn thử, không có phần tiếp đón người hâm mộ, tiểu thư Odette đang nghỉ ngơi rồi.
Kulish:
Xin lỗi, ngoài diễn viên và nhân viên ra thì hiện tại khu hậu trường tạm thời cấm ra vào.
Nhà Lữ Hành:
(Ừm, có vẻ chưa phải lúc... Tạm thời đợi đã, dù sao trước khi tuyết ngớt thì chắc Odette cũng sẽ không rời đi.)
Một tiếng sau, bão tuyết vẫn không có dấu hiệu giảm...
Torgov:
Sao mãi mà người đi lấy chăn vẫn chưa về vậy?
Shram:
Phải đấy, tuyết vẫn rơi dày đặc như vậy, không lẽ anh bạn đó gặp chuyện gì rồi sao?
Chugunov:
Mặc kệ anh ta gặp chuyện gì đi. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi ghét những kẻ hứa suông như vậy, làm người khác phải thất vọng.
Chugunov:
Nhưng thỉnh thoảng tôi có đối xử như vậy với nhân viên của mình thì cũng chẳng sao...
Mitya:
Có vẻ anh hơi bồn chồn đấy nhỉ, Valeriy.
Valeriy:
Từ khi tôi rời khỏi Cục Khí Tài đến giờ đã gần bốn tiếng, theo kế hoạch ban đầu thì người của quân đội đáng lẽ phải đến tiếp ứng từ lâu rồi.
Valeriy:
Họ biết thứ tôi ghét nhất chính là không đúng giờ và phá hỏng kế hoạch... Trừ khi gặp phải tình huống cực đoan, còn không thì chẳng lý do gì mà đến giờ họ vẫn chưa xuất hiện.
Mitya:
Cơn bão tuyết như thế này không tính là tình huống cực đoan sao?
Valeriy:
Anh Mitya, trên đời này vốn không có nhiều thứ có thể ngăn cản quân đội Snezhnaya, và bão tuyết tuyệt đối không phải là một trong số đó.
Mitya:
Anh có muốn ra ngoài xem không? Biết đâu họ đang ở ngoài đó, chờ lệnh của anh rồi mới dám vào thì sao.
Valeriy:
Suy luận vô lý. Trước khi đưa anh trở về Cục Khí Tài, tôi sẽ không rời xa anh nửa bước.
Soboleva:
Tôi thấy trận bão tuyết này... có lẽ không phải là bão tuyết thông thường...
Soboleva:
Lúc nãy khi người đó ra ngoài, hình như trong nháy mắt đã biến mất. Không biết có phải là do tôi nhìn nhầm hay không.
Shram:
"Bão tuyết ăn thịt người" sao? Vẫn chưa đến tối mà, đừng có kể chuyện ma bây giờ chứ.
Alyosha:
Ồ, Nhà Lữ Hành, sao hôm nay tới mà không nói trước một tiếng vậy?
Alyosha:
Thì ra không phải tìm tôi và Vodyanitsa. Odette vẫn đang ở hậu trường.
Alyosha:
Ồ, bão tuyết bên ngoài lớn đến vậy sao? Tôi cứ ở hậu trường làm việc nên không để ý. Chẳng trách khán giả vẫn chưa rời đi.
Nhà Lữ Hành:
Thời tiết như vậy ở Snezhnaya cũng rất hiếm thấy đúng không?
Alyosha:
Đúng vậy. Mức độ này thì... tôi từng thấy ở ngoài hoang dã, chứ chưa từng gặp ở trong thành phố.
Alyosha:
Không... Ngay cả ở ngoài hoang dã cũng chưa từng thấy. Trận tuyết này... lớn đến mức bất thường.
Nhà Lữ Hành:
(Trận tuyết lớn đến nỗi ngay cả Alyosha cũng cảm thấy bất thường... Lẽ nào có liên quan đến ma vật xuất hiện gần đây ở Snezhnaya sao?)
Alyosha:
Mọi người cứ bị kẹt ở đây mãi cũng không phải cách, phải có người ra ngoài xem thử.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi đi cùng anh nhé?
Alyosha:
Không cần đâu. Tôi có nhiều kinh nghiệm khi ở ngoài trời trong những ngày bão tuyết, hơn nữa tôi là nhân viên ở đây, còn cậu là khán giả, việc này nên để tôi làm.
Alyosha:
Mọi người ở cửa chú ý đừng để tuyết làm ướt giày nhé. Trong ngày bão tuyết thì thứ cần quan tâm nhất luôn là ngón chân của mình.
Shram:
Muốn ra ngoài sao anh bạn? Cẩn thận nhé. Người vừa rồi nói rằng trận bão tuyết này biết ăn thịt người đấy.
Alyosha:
Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ hành động thận trọng, chỉ ra ngoài xem tình hình thế nào thôi.
Alyosha:
Phù...
Soboleva:
Về rồi về rồi! Thế nào, hiện giờ tình hình bên ngoài sao rồi?
Valeriy:
Có thấy lính tuần tra nào gần đây không?
Alyosha:
Cơn bão tuyết này... có gì đó không ổn.
Alyosha:
Bên ngoài không có ai cả, tôi chẳng thấy một bóng người nào, không khí cũng rất kỳ lạ.
Alyosha:
Chắc đây không phải trận bão tuyết thông thường. Chưa biết chừng có liên quan tới một số sự kiện trong nước gần đây, đề nghị mọi người đừng rời khỏi đây trước khi tuyết ngừng.
Torgov:
Đến mức đó sao? Có phải hơi phóng đại không, chúng ta đông người thế này mà lại bị mắc kẹt ở đây vì tuyết sao?
Soboleva:
Anh có muốn ra ngoài xem thử không? Dù sao với tôi mà nói, tôi không muốn đem mạng sống quý giá của mình ra đánh cược ở nơi này.
Mitya:
Có vẻ như mọi chuyện đã từ "chút trì hoãn nho nhỏ" trở thành "rắc rối to đùng" rồi nhỉ.
Shram:
Hy vọng anh chàng đi lấy chăn chỉ là bỏ mặc chúng ta rồi tự về nhà thôi.
Chugunov:
Tình hình... đã nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Tối nay con gái tôi... sẽ không được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ rồi...
Vodyanitsa:
Ơ? Sao mọi người vẫn còn ở đây vậy...?
Vodyanitsa:
Ôi! Bão tuyết lớn quá...
Mọi người thông báo tình hình hiện tại cho các diễn viên và nhân viên ở hậu trường...
Vodyanitsa:
Tệ thật, chúng ta bị mắc kẹt rồi... May mà hôm nay chỉ là buổi diễn thử nên không có nhiều người đến...
Vodyanitsa:
Nhưng tin tốt là nhà hát luôn dự trữ đầy đủ vật tư. Nếu tối nay tuyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm thì mọi người có thể ở lại đây qua đêm.
Vodyanitsa:
Chắc không sao chứ? Odette?
Odette:
Tôi không có ý kiến.
Valeriy:
Xét theo tình hình hiện tại thì đây đúng là một phương án dự phòng hợp lý. Cảm ơn đề xuất của nhà hát.
Shram:
Người anh em, đang cầu nguyện gì với bên ngoài vậy? Anh cũng vội vàng muốn về nhà sao?
Torgov:
Cầu xin Nữ Hoàng bệ hạ phù hộ cho trận bão tuyết đêm nay đừng ngừng lại...
Torgov:
...Đây là cơ hội để qua đêm dưới cùng một mái nhà với hai minh tinh hàng đầu của Snezhnaya đấy! Có bao nhiêu tiền cũng không mua được!
Odette:
Hình như tôi đổi ý rồi.
Vodyanitsa:
Nếu anh có chút ý đồ xấu xa nào, tôi sẽ cho anh thấy một mặt khác của "minh tinh hàng đầu". Tôi sẽ ném anh vào giữa trận bão tuyết.
Alyosha:
Ở đây ngày càng lạnh, chúng ta phải đảm bảo nhiệt độ trong phòng.
Alyosha:
Đóng chặt cửa, chúng ta đổi sang chỗ ấm hơn đi.
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Rampana:
Tuy hôm nay chỉ là buổi diễn thử, còn xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng màn trình diễn của tiểu thư Odette còn xuất sắc hơn cả trạng thái trong buổi diễn chính thức!
Kulish:
Đúng vậy! Chủ đề sâu sắc như "tình yêu và tiếc nuối" không phải ai cũng có thể diễn giải một cách hoàn hảo như vậy...
Odette:
...
Kulish:
...Quá nhiều lời khen rồi sao? Tiểu thư Odette lại mặc kệ người khác rồi.
Odette:
Nhà Lữ Hành, cậu thấy buổi biểu diễn hôm nay thế nào?
Odette:
Vậy sao... Không thể thu hút được ánh nhìn của cậu là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ cố gắng để cậu xem kỹ hơn.
Odette:
Khi nào đến buổi biểu diễn chính thức, tôi sẽ tặng cậu một vé.
Nhà Lữ Hành:
(Dù là hoàn cảnh hay bầu không khí ở đây... cũng đều không tiện để hỏi về chuyện Lelek. Mình vẫn nên tìm thời điểm thích hợp hơn để nói chuyện riêng...)
Kulish:
(...Đây là phân biệt đối xử! Phân biệt đối xử!)
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ hình như mình còn bị nhắm tới nữa.)
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng quen Mitya sao?
Odette:
Không, không quen. Tôi chỉ cảm thấy anh ta... có thể là một nhân vật nguy hiểm thôi.
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Valeriy:
...Đúng là bất thường. Về lý thuyết, nếu hành động bị trì hoãn quá một tiếng thì phải kích hoạt phương án dự phòng cấp Quan Chấp Hành rồi chứ. Rốt cuộc là do bão tuyết hay vấn đề gì khác đây...?
Mitya:
Haiz... Khi nào anh có thể tận hưởng những khoảnh khắc nhàn nhã thế này, thì khi đó anh mới thực sự lĩnh ngộ được chân lý của cuộc sống đấy, ngài sĩ quan.
Mitya:
Ồ, xin chào quý ngài đây! Lúc trước ở Nhà Hàng Podvorye hình như cậu ngồi bàn bên cạnh đúng không?
Mitya:
Bạn của ngôi sao nhà hát cũng là bạn của tôi, rất vinh hạnh được gặp cậu. Tôi là Mitya, người của Hiệp Hội Năng Lượng.
Valeriy:
Xin chào, tôi là Thiếu Tá Valeriy, chỉ huy Đội Nhiệm Vụ Đặc Biệt, thuộc Lữ Đoàn Lựu Đạn Cận Vệ Số 1 - Cục Khí Tài.
Valeriy:
Tôi tạm thời phụ trách đảm bảo an toàn cho Mitya, nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.
Mitya:
Ừm... Hình như tiểu thư Odette luôn lén nhìn qua bên này, cậu có manh mối gì về chuyện này không?
Mitya:
Tôi nghĩ mãi cũng không thấy mình đã làm điều gì mạo phạm cô ấy... Hay là cô ấy đã phát hiện ra tôi lơ đễnh khi xem biểu diễn...
Nhà Lữ Hành:
Nhân tiện, công việc của Mitya chắc có liên quan đến Kế Hoạch Stuzha nhỉ?
Mitya:
Đúng vậy. Cấp cao của Fatui đã điều tôi từ Hiệp Hội Năng Lượng sang Cục Khí Tài, mục đích là để tôi...
Valeriy:
...
Mitya:
Chuyện này cũng không được nói sao? Theo hiểu biết của tôi thì điều này thuộc phạm vi đời tư mà...
Valeriy:
...
Mitya:
Thôi thôi, tôi không nói là được mà. Haiz, xin lỗi nhé Nhà Lữ Hành, như cậu thấy đấy, cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng ta buộc phải kết thúc rồi.
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Vodyanitsa:
Đây là lần đầu tiên hậu trường nhà hát náo nhiệt thế này, không ngờ cậu cũng đến đấy, Nhà Lữ Hành.
Vodyanitsa:
Này, cậu đã gặp Chugunov chưa? Nghe nói hôm nay anh ta sẽ đến... Lúc nãy cậu có nói chuyện với anh ta không?
Nhà Lữ Hành:
Cũng chưa nói gì.
Alyosha:
Tôi hiểu ý cô, đây quả là cơ hội hiếm có.
Vodyanitsa:
Ừm, phải nghĩ cách moi thêm chút tin tức từ miệng anh ta, ví dụ như tại sao đột nhiên thay đổi thái độ với Kế Hoạch Stuzha, trước cuộc bỏ phiếu của hội đồng đánh giá đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Alyosha:
Vì Rokot? Hay đơn giản chỉ là sở thích cá nhân?
Vodyanitsa:
Suỵt...! Ở đây đông người, đừng nhắc đến cái tên đó!
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Nhà Lữ Hành:
Sức khỏe của em thế nào rồi, Tonia?
Tonia:
Em không sao, để anh lo lắng rồi. Em đã sớm quen rồi, anh trai cũng thường xuyên giúp em sắc thuốc.
Nhà Lữ Hành:
(Childe quả nhiên rất quan tâm em gái, nhưng trước đây chưa từng nghe anh ta nhắc đến chuyện Tonia bị bệnh.)
Tonia:
Nói anh nghe này, bây giờ em hơi phấn khích...
Tonia:
Bị mắc kẹt vì bão tuyết ở một nơi xa lạ, chuẩn bị qua đêm cùng một nhóm người trông có vẻ thú vị, đúng là rất đáng để phấn khích phải không?
Tonia:
Đúng không? Giống như kiểu... trường học tổ chức cho mọi người đi du lịch, sau đó gặp phải những sự kiện kỳ lạ ấy. Em vẫn luôn mong chờ được trải nghiệm.
Tonia:
Khụ khụ... khụ khụ...
Tonia:
Ah, không sao, chỉ là em hơi phấn khích thôi.
Nhà Lữ Hành:
Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nếu không anh trai em sẽ tìm anh tính sổ đấy.
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Soboleva:
Chồng tôi là người rất hay nghi ngờ. Có lẽ trong mắt anh ấy, ngay cả trận bão tuyết này cũng không đủ để làm lý do cho việc tôi qua đêm ở ngoài.
Torgov:
Đó là cái giá phải trả khi lấy chồng hào môn, quen dần là được. Cô muốn đi thì tôi không cản, miễn đừng kéo tôi theo là được.
Torgov:
Hmm? Có việc gì sao?
Tìm hiểu tình hình hiện trường
Shram:
...Thế nên mới nói, để đối phó với mấy tên quý tộc đó căn bản không cần dùng đến vũ lực, chỉ cần cho họ thấy sợi dây định dùng để trói họ là được, anh biết tại sao không?
Chugunov:
Tại sao? Nói nghe xem?
Shram:
Họ sẽ tự tưởng tượng ra cảnh sợi dây thô ráp không đáng một đồng Mora kia làm nhăn nhúm chiếc áo khoác vài trăm ngàn Mora trên người, rồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Chugunov:
Hahahaha... Chuyện này thật không ngờ đến đấy! Haha, kể thêm nữa đi!
Shram:
Ồ, hình như bên này có một vị thính giả mới. Xin chào, bạn của tôi, cùng làm quen nhé. Tôi tên Shram, là một lính đánh thuê, chính là kiểu nhận tiền để làm việc cho mấy ông chủ giàu có ấy.
Chugunov:
Tôi, Chugunov, doanh nhân. Dù chưa từng nghe qua tên tôi, nhưng chắc hẳn cũng đã từng nghe qua công xưởng của tôi rồi, là Xưởng Thiết Bị Iskra danh tiếng ấy.
Shram:
Chẳng lẽ anh thực sự rất nổi tiếng sao, ông chủ Chugunov? Sao tôi chưa từng nghe qua tên của anh nhỉ?
Chugunov:
Vậy sao? Anh đang nói đùa hay là đang nghiêm túc vậy?
Shram:
Để tôi hỏi sợi dây thừng của tôi xem, số ông chủ nó trói có lẽ còn nhiều hơn số ông chủ tôi từng nghe đấy.
Chugunov:
Hahaha...
Trò chuyện với những người đang bị mắc kẹt
Mọi người trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, dần dần trở nên thân thiết hơn với nhau. Chẳng mấy chốc đã đến tối lúc nào không hay...
Vodyanitsa:
Anh đã kiểm tra chưa? Alyosha.
Alyosha:
Ừm, tuyết vẫn lớn như buổi chiều, hơn nữa chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Vodyanitsa:
Mọi người nghe tôi nói... Đêm nay bão tuyết chắc sẽ không dừng lại, bên ngoài còn nguy hiểm hơn cả khi ban ngày nữa.
Vodyanitsa:
Nhà hát cũng hy vọng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, đề nghị mọi người đêm nay nghỉ ngơi ở đây, cố gắng đừng ra ngoài.
Vodyanitsa:
Lát nữa chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi xem các khu vực trong nhà hát. Muốn ngủ ở phòng cho khách quý, phòng làm việc hay hậu trường đều được, kể cả muốn ngủ trên sân khấu thì chúng tôi cũng không phản đối.
Shram:
Ngủ trên sân khấu thì thôi. Nếu sáng mai tuyết ngừng mà khán giả đến sớm, thì chắc sẽ tưởng đây là vở kịch mới lạ gì đó mất.
Chugunov:
Diễn cảnh ngủ à? Thú vị đấy, phải đặt tên cho vở kịch này mới được.
Mitya:
Được đấy, ít nhất thì điểm thu hút rất rõ ràng, chắc sẽ rất nổi tiếng.
Kulish:
Ai không muốn ngủ trên sân khấu thì qua đây, tôi dẫn mọi người đi xem phòng.
Nhà Lữ Hành:
(Tối nay cứ tạm vậy đã... Không có Paimon bên cạnh, e rằng sẽ trằn trọc khó ngủ hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Chắc Paimon sẽ lo lắng không biết tại sao mình chưa về nhỉ? Nhưng nếu Paimon nhìn ra ngoài cửa sổ thì có lẽ sẽ đoán được nguyên nhân.)
Nhà Lữ Hành:
(Không biết sức khỏe Paimon đã ổn hơn chưa, ít nhất trong thời gian này tình hình không còn xấu đi nữa... Sáng mai dậy vẫn nên tranh thủ hành động thôi.)
Nghĩ cách làm rõ tình hình
Mitya:
Cậu tỉnh rồi à? Ngủ lâu thế, xa xỉ thật đấy. Sương đen sắp đến gần rồi, tôi đang định đánh thức cậu đây.
Mitya:
Hả? Cậu ngủ đến mụ mị cả đầu óc rồi à? Từ khi chúng ta được sinh ra, "sương đen" đã luôn đuổi theo dưới chân, đó là thứ quá đỗi quen thuộc mà.
Mitya:
Đi thôi, tiếp tục đi lên. Chỉ có tiếp tục đi lên thì mới có thể sống tiếp, đừng tin những lời dối trá của đám "Giáo Hội Sương Đen".
Soboleva:
Haiz, lại phải đi nữa rồi... Không hồi kết, không hồi kết mà...
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện gì thế này? Sương đen phía dưới trông có vẻ không ổn lắm, hơn nữa vẫn đang liên tục dâng lên. Tóm lại cứ đi lên trên trước đã, càng xa nó ra càng tốt...)
Thuyết phục hai người muốn ở lại
Soboleva:
Tôi... tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cứ mãi trên con đường trốn chạy này, tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Mitya:
Tôi tin mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn sẽ được.
Soboleva:
Anh nói Giáo Hội Sương Đen lừa người, tôi thấy anh cũng đang lừa người. Con đường lên trên này căn bản không có điểm cuối, chúng ta vốn dĩ đã không có hy vọng gì.
Mitya:
Cô cũng bị tư tưởng của Giáo Hội Sương Đen xâm nhập rồi sao, Soboleva. Lẽ nào cô cũng định bỏ cuộc à?
Soboleva:
Đúng vậy. Thay vì vĩnh viễn bị giày vò, tôi thà liều một phen ngay bây giờ.
Torgov:
Tôi cũng ghét người của Giáo Hội Sương Đen, nhưng tôi chỉ là... quá mệt mỏi rồi...
Mitya:
...
Mitya:
Nếu đã như vậy thì tạm biệt hai vị. Lúc này tôi sẵn lòng tạm thay đổi lập trường, chúc cho hai vị có thể tìm được bình yên trong màn sương đen.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta thật sự bỏ mặc họ sao?
Mitya:
Vận mệnh tuy trông rất phức tạp, nhưng bản chất đôi khi lại rất đơn giản.
Mitya:
Khoảnh khắc nảy sinh ý nghĩ "nghi ngờ" đó, thì kết cục đã được định sẵn rồi. Mọi thứ sẽ chỉ lao về phía kết quả đó mà không thể đảo ngược... Chúng ta đi thôi.
Mitya:
Không còn nhìn thấy bóng dáng Torgov và Soboleva nữa... Không ngờ có một ngày họ cũng bị sương đen nuốt chửng, giờ chỉ còn lại hai chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Hình như sương đen không di chuyển nữa rồi?
Mitya:
Ừm, xem ra sương đen đã tạm thời thỏa mãn.
Mitya:
Tình trạng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, sương đen lại bắt đầu truy đuổi những người sống sót. Không ai biết làm thế nào để khiến nó dừng lại.
Mitya:
Được rồi, chúng ta cũng nên trân trọng thời gian nghỉ ngơi mà hai người họ đã ban cho thôi...
Mitya:
Ơ, Nhà Lữ Hành? Cậu buồn ngủ đến thế sao, Nhà Lữ Hành?

Lời Thú Nhận Của Lelek
Do bão tuyết, các bạn buộc phải qua đêm trong Nhà Hát Korolevskiy. Thế nhưng khi tỉnh dậy, tình hình dường như không còn đơn giản nữa...
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Chugunov:
Aaaaaah... Có ai không! Nhanh lên, có ai không?!!!
Shram:
Sao vậy sao vậy... Hả!?
Nhà Lữ Hành:
(Đã sáng rồi à... Sao bên ngoài ồn ào vậy?)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như tiếng động từ bên cạnh truyền sang. Đi xem thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy.)
Kiểm tra tình hình phòng bên cạnh
Vodyanitsa:
Đừng qua đó xem, Tonia...
Tonia:
Hm...
Shram:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Dẫn Truyện:
Hai người nằm trong phòng trông rất yên bình, như thể vẫn chưa tỉnh giấc.
Dẫn Truyện:
Nhưng trên người họ tỏa ra một loại mùi, bản năng sinh vật sẽ nói cho bạn biết, đây là mùi của "cái chết"...
Nhà Lữ Hành:
(Hai người trước mắt đã chết, không biết tại sao... Mình như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra, biết rằng người chết sẽ là họ...)
Nhà Lữ Hành:
(Mình đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi ư? Hay là đã có dự cảm gì đó? Mình nhất thời không thể nhớ ra được...)
Valeriy:
Để tôi xem thử.
Valeriy:
Cả hai đều đã mất đi dấu hiệu sự sống, xác nhận tử vong.
Valeriy:
Không có vết thương ngoài da, không có dấu hiệu vật lộn, thi thể cũng không có biến đổi da do tích tụ độc tố... Chưa rõ nguyên nhân tử vong.
Vodyanitsa:
Tối qua hai người họ còn cười nói vui vẻ mà, sao đột nhiên lại...
Mitya:
Chẳng lẽ hai người họ vốn đã mắc bệnh gì đó sao? Hmm... Nhưng khả năng cùng lúc phát bệnh và qua đời vào cùng một đêm thì quả thực là...
Valeriy:
Không giống như chết một cách tự nhiên, cũng không có động cơ tự sát...
Nhà Lữ Hành:
Ý anh là... Có người sát hại họ sao?
Valeriy:
Người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là ai?
Chugunov:
Là... là tôi... Cái chết của họ không liên quan gì đến tôi cả nhé ngài sĩ quan. Tôi chỉ dậy sớm và muốn ra ngoài xem tuyết đã ngừng rơi chưa thôi...
Chugunov:
Kết quả là thấy căn phòng này để cửa mở, bên trong hình như cũng có một nam một nữ... Tôi liền lại gần xem thử, ai ngờ lại là...
Shram:
Tôi có thể làm chứng. Lúc đầu tôi đang tập thể dục buổi sáng ở khu vực sân khấu, thấy anh Chugunov đi qua nên tôi cũng đi theo.
Shram:
Hơn nữa tôi chắc chắn trước khi anh ta tới, tôi chưa từng thấy ai lại gần căn phòng đó.
Alyosha:
Bên ngoài vẫn còn bão tuyết, cả đêm không ngừng lại. Lẽ nào có ai đó từ bên ngoài lẻn vào sao?
Kulish:
Từ bên ngoài? Không thể nào, tối qua tôi ngủ ngay ở cửa chính để canh gác cho mọi người. Nếu nửa đêm có ai mở cửa thì tôi không thể không phát hiện ra được.
Valeriy:
Mọi người chia thành từng nhóm hai người, bắt đầu lục soát bên trong nhà hát, xác nhận xem có ai đang ẩn nấp hay có dấu vết khả nghi không... Mau hành động! Lát nữa tôi cũng sẽ đi tuần tra tổng thể.
Bạn cùng nhóm với Tonia, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, nhà hát không có bất kỳ ai khác ngoài các bạn, mọi thứ vẫn như tối qua.
Vodyanitsa:
...Bên phía mọi người cũng không có phát hiện gì à?
Odette:
Hậu trường mọi thứ đều bình thường, không phát hiện dấu vết gì cả.
Rampana:
Chúng tôi cũng đã kiểm tra tầng hầm, mọi thứ đều bình thường. Theo tôi thì muốn giấu một người sống chắc không dễ như vậy đâu.
Nhà Lữ Hành:
Bên tôi cũng không phát hiện ra gì cả.
Valeriy:
Có chắc là nhà hát không có cửa sau không? Hoặc có lối đi nào mà người ta có thể đi qua không?
Kulish:
Không có thứ đó. Nếu có lối nào để trốn vé thì chúng tôi đã chặn kín từ lâu rồi.
Kulish:
Tất cả cửa sổ cũng đều bị khóa chặt từ bên trong, vừa rồi đã kiểm tra, không có dấu vết ra vào.
Mitya:
Cơ bản có thể loại trừ khả năng có người ngoài ra vào. Thực ra nghĩ lại thì bên ngoài tuyết rơi dày như vậy, muốn vào mà không để lại dấu chân hay vết nước gì đó là chuyện không thể.
Chugunov:
Tôi hiểu rồi... Là vụ án giết người kiểu đó đúng không? Kiểu thường thấy trong tiểu thuyết và kịch, hung thủ nằm trong số chúng ta ấy?
Valeriy:
Chưa thể đưa ra kết luận như vậy ngay được.
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào... thực sự như vậy sao? Rất khó tưởng tượng chuyện này lại xảy ra ngoài đời thực...)
Nhà Lữ Hành:
(Bão tuyết... nhà hát... án mạng... hung thủ trong số chúng ta... Những tình tiết quá kinh điển khiến người ta cảm thấy khó có thể tin được.)
Chugunov:
Dù là đối tượng bị nhắm vào, hay thủ đoạn không để lại dấu vết này...
Chugunov:
Hmm, tất cả đều khớp nhau. Nghĩ như vậy thì hình như tôi đã hiểu rồi...
Alyosha:
Hiểu cái gì rồi, nói nghe thử xem?
Chugunov:
Nạn nhân vừa hay là hai thương nhân giàu có khá nổi tiếng ở địa phương, còn việc cố tình để cửa mở thì chính là để tôi phát hiện ra ngay lập tức, tận mắt chứng kiến hiện trường...
Chugunov:
Thủ đoạn thật độc ác... Là do ngươi làm phải không, Lelek?
Vodyanitsa:
Lelek!?
Nhà Lữ Hành:
!!!
Alyosha:
Anh nói Lelek nằm trong số chúng ta à? Kẻ gây án chính là "hắn" sao?
Valeriy:
Tôi biết mật danh này. Thành viên của Rokot phản đối Kế Hoạch Stuzha, luôn hành động một mình, tôi đã xem qua hồ sơ liên quan ở Cục Khí Tài.
Valeriy:
Nói về suy luận của anh đi, Chugunov. Anh biết những gì về Lelek?
Chugunov:
Lelek... còn muốn thế nào nữa, muốn tôi phải làm sao đây? Chẳng phải tôi đã bỏ phiếu chống ở Snezhnograd Veche rồi sao?
Chugunov:
Mấy hôm trước nhân lúc tôi ngủ, "hắn" đã lén đến nhà tôi để lại thư đe dọa... Chẳng phải tôi đã làm theo rồi sao? Nhưng có ngài Pulcinella trấn giữ, Kế Hoạch Stuzha đâu dễ bị lung lay như vậy?
Vodyanitsa:
(Hóa ra anh ta thực sự bị Lelek đe dọa, quả nhiên có lý.)
Chugunov:
Bây giờ... bây giờ lại còn dùng cả mạng người để đe dọa tôi. Tôi biết Rokot các người căm ghét người giàu, mạng sống của người giàu có trong mắt các người không đáng tiền...
Chugunov:
Đến đây đi, ai trong số các người là Lelek? Nói cho tôi biết, rồi muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm theo, đừng giả thần giả quỷ nữa!
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
(Liệu có thực sự là Lelek không? Hay nói cách khác... là Odette?)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu Odette thực sự là Lelek, mình không nghĩ với tính cách của cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà... mình có thực sự hiểu Odette không?)
Nhà Lữ Hành:
(Manh mối về thân phận thật sự của Lelek, có lẽ ở đây chỉ có mình mình biết. Nhưng nếu bây giờ công bố... chẳng khác nào đẩy Odette lên đầu sóng ngọn gió...)
Nhà Lữ Hành:
(Phải làm sao đây...)
Vodyanitsa:
Tôi không cho rằng Lelek là kẻ đã giết người.
Vodyanitsa:
Theo những gì tôi biết về nhân vật huyền thoại này, "hắn" chưa từng có hồ sơ giết người, cũng chưa từng dính líu đến bất kỳ vụ án mạng nào.
Vodyanitsa:
Hơn nữa... cho dù Lelek thực sự muốn đe dọa anh, thì tại sao lại dùng cách vừa cực đoan vừa vòng vo như thế? Hoàn toàn không giống phong cách của "hắn".
Nhà Lữ Hành:
(Mặc dù Vodyanitsa không biết Lelek có thể là Odette, nhưng nhận định của cô ấy cũng không khác mình là bao.)
Chugunov:
Tiểu thư Vodyanitsa, tại sao cô lại đột nhiên... bênh vực cho Lelek như vậy?
Vodyanitsa:
Bênh vực? Không không... Tôi chỉ sợ mọi người kết luận quá sớm nên mới nói ra phán đoán của mình thôi, hơn nữa tôi cảm thấy... Rokot cũng không tệ như anh nói đâu.
Chugunov:
Nếu cô phủ nhận suy đoán của tôi, vậy cô nghĩ sao? Ai đã giết người, cô có thể chỉ ra không?
Valeriy:
Vụ việc vẫn chưa có hướng xác định rõ ràng, hiện tại chỉ mới ở giai đoạn thảo luận sơ bộ, đừng cản trở người khác phát biểu quan điểm nào, Chugunov.
Mitya:
Nhưng không thể phủ nhận rằng gần đây anh Chugunov đã bị đe dọa, đây là một manh mối không thể bỏ qua...
Kulish:
Cũng có nghĩa là, rất có thể Lelek đang là một trong số chúng ta, đúng không?
Kulish:
Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm tuyết bên ngoài có ngừng hay chưa, tôi phải mau chóng rời khỏi đây...
Shram:
Không phải đã nói rồi sao, tuyết bên ngoài có vấn đề, ngay cả những người lính cũng không qua được. Nếu ra ngoài nói không chừng sẽ mất mạng đấy.
Shram:
Lelek mà mọi người nói, dù thế nào cũng sẽ không giết người giữa ban ngày mà. Tôi khuyên anh nên ở lại đây, người anh em.
Valeriy:
Dù tôi luôn không muốn nói điều này, nhưng tôi mong mọi người có thể hợp tác, tạm thời đừng rời khỏi nhà hát.
Valeriy:
Bởi vì tất cả chúng ta... đều đã là "kẻ tình nghi" rồi.
Mọi Người:
...
Valeriy:
Nếu không có thông tin gì khác thì tạm thời giải tán. Mọi người có thể tiếp tục tìm kiếm manh mối, chú ý đừng hành động một mình.
Cùng các thành viên Rokot thảo luận chuyện của Odette
Vodyanitsa:
...Tôi sẽ tự kiểm điểm. Lúc nãy đúng là có hơi bốc đồng, may mà không ai nghi ngờ thân phận của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Vodyanitsa:
Aaaaah! Phù... Là cậu à, Nhà Lữ Hành. Tôi còn tưởng bị nghe trộm rồi chứ.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu trước đó đã cùng quan điểm với Vodyanitsa, thì vẫn nên bàn bạc với người trong Rokot trước đã...)
Bạn kể cho Vodyanitsa và Alyosha nghe về thông tin liên quan đến Lelek mà Childe cung cấp, cùng với những suy đoán của bản thân...
Vodyanitsa:
Này này này... Không phải chứ? Nếu chuyện mà cậu nói được coi là "tin đồn", thì chắc chắn là tin đồn sốt dẻo nhất năm luôn đấy.
Vodyanitsa:
Cậu nói... là Odette à? Trời ơi, thế này chẳng phải tôi quá ngốc rồi sao! Lelek vẫn luôn ở ngay bên cạnh mà tôi chẳng hề hay biết...
Alyosha:
Cũng dễ hiểu thôi, thứ càng hiển nhiên thì càng dễ bị bỏ qua mà.
Vodyanitsa:
Nhưng nói thế thì đúng là càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, các loại đặc điểm đều khớp cả.
Vodyanitsa:
Hóa ra... là vậy sao? Một... hai... ba... bốn...
Nhà Lữ Hành:
Cô đang đếm gì vậy?
Vodyanitsa:
Đang đếm xem rốt cuộc Odette có bao nhiêu thân phận. Đồng nghiệp của tôi, cũng chính là vũ công ba lê, Fatui, thành viên Rokot, Lelek...
Vodyanitsa:
Thật vất vả mà, tôi muốn ôm cô ấy quá.
Vodyanitsa:
Có lẽ vì tôi sớm biết cô ấy đã gia nhập Fatui, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến việc cô ấy cũng ở trong Rokot, thậm chí chính là Lelek...
Vodyanitsa:
Nhưng thân là thành viên của Fatui, tại sao cô ấy lại đi phản đối Kế Hoạch Stuzha một cách cực đoan như vậy?
Alyosha:
Chuyện này tốt nhất nên tìm cô ấy nói chuyện trực tiếp.
Vodyanitsa:
Nếu cậu đã giữ chuyện này đến bây giờ mới nói, thay vì nhân lúc vừa rồi công khai... thì có nghĩa là quan điểm của chúng ta giống nhau, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy không giống người sẽ tàn sát người vô tội.
Vodyanitsa:
Đúng vậy. Mặc dù Lelek luôn không tuân theo mệnh lệnh cấp trên trong Rokot, nhưng những việc cô ấy làm theo tôi thấy đều không phải chuyện xấu, thậm chí còn có lợi cho dân chúng nghèo khổ nữa.
Vodyanitsa:
Đã đến lúc phải gặp mặt và nói chuyện với cô ấy rồi.
Alyosha:
Cô ấy thật sự sẽ thừa nhận mình là Lelek sao?
Vodyanitsa:
Không biết, tùy cơ ứng biến vậy. Cứ giả sử không phải cô ấy giết người thì thử xem có thể khai thác được bao nhiêu thông tin vậy.
Vodyanitsa:
Cơ hội tới rồi, Odette đang ở một mình... Chúng ta đi thôi!
Vodyanitsa:
Này, Odette...
Odette:
Hmm? Sao vậy?
Vodyanitsa:
Suỵt... Nói nhỏ thôi, chúng tôi có chuyện muốn nói với cô.
Vodyanitsa:
Thật ra... cô... chính là Lelek đúng không?
Odette:
...
Vodyanitsa:
Được rồi được rồi, cô không cần nói gì đâu, cũng không cần giải thích... Nghe tôi nói trước đã.
Vodyanitsa:
Chúng tôi đều tin cô sẽ không giết người vô tội, hung thủ giết hai người đêm qua chắc chắn không phải cô.
Vodyanitsa:
Nhà Lữ Hành đã biết thân phận của cô từ trước, vừa rồi khi thảo luận cậu ấy cố tình không nói ra.
Vodyanitsa:
Nhìn vào tình hình hiện tại, hướng thảo luận của mọi người cơ bản đã được xác định. Họ cho rằng hung thủ chính là Lelek, nếu danh tính của cô bị bại lộ thì sẽ rơi vào tình thế rất bất lợi.
Vodyanitsa:
Chúng ta là đồng nghiệp trong nhà hát, lại hiểu rõ con người cô, tôi không muốn thấy chuyện đó xảy ra.
Vodyanitsa:
Cho nên... cô có thể nói ra tất cả những gì mình biết được không? Càng hiểu rõ thì chúng tôi sẽ càng tiện giúp cô che giấu...
Odette:
...
Odette:
Đúng thế.
Odette:
Tôi chính là Lelek, hai người đó cũng không phải do tôi giết.
Odette:
Cảm ơn, nhưng tôi không cần mọi người giúp tôi che giấu thân phận. Phải nói là... tôi đang định công bố thân phận của mình đây.
Vodyanitsa:
Hả? Công bố cô là Lelek? Ở đây sao?
Odette:
Đúng vậy. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ Chugunov lại đoán mò trúng được tôi đang ở đây, làm tôi có chút không kịp trở tay.
Odette:
Tôi đã dành chút thời gian để đánh giá tình hình, xác nhận thái độ của mọi người. Và bây giờ tôi không còn gì phải lo lắng nữa.
Vodyanitsa:
Cô không muốn nghe ý kiến của chúng tôi sao? Vào thời điểm này thì...
Odette:
Phù... Ngài Valeriy...!
Vodyanitsa:
Haaả!?
Lên sân khấu
Valeriy đã giúp tập hợp mọi người lại, còn Odette thì thẳng thắn tuyên bố mình là... Lelek.
Tonia:
Chị Odette chính là...
Chugunov:
Tôi không biết cô đang tính toán cái gì, nhưng lá gan của cô cũng không nhỏ đâu...
Odette:
Chỉ là một thân phận thôi, công khai thì đã sao? Tôi có thể chọn biến mất bất cứ lúc nào rồi đổi thân phận khác để sống tiếp mà.
Odette:
Khi trở thành Lelek, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều này rồi.
Odette:
Nhưng tôi thật sự không phải hung thủ... Hung thủ chắc chắn là người khác.
Odette:
Và nếu có người khăng khăng cho rằng tôi là hung thủ, vậy thì tốt nhất nên đưa ra chứng cứ...
Odette:
Nếu không thì tôi khuyên các người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tôi có thể giết chết hai người đó một cách âm thầm thì những kẻ muốn nhắm vào tôi cũng đừng mơ có thể chạy thoát.
Kulish:
Cô nói thật sao? Tiểu thư Odette...
Shram:
Ừm, khí thế cũng không tệ đấy, tôi tin cô.
Nhà Lữ Hành:
(Tác phong cứng rắn này... Chẳng trách Sandrone từng nói Odette vốn có cơ hội kế thừa danh hiệu Signora...)
Chugunov:
Các người thực sự tin cô ta sao? Này, ngài sĩ quan, cô ta đã thừa nhận mình là Lelek rồi, chẳng lẽ anh không nên làm gì đó đi à?
Valeriy:
Điều tôi muốn biết là... Cô Odette, tại sao cô lại chọn chủ động tiết lộ thân phận vào thời điểm này?
Odette:
...Nếu tôi không nói thì mọi người sẽ dồn hết tâm trí vào việc "tìm kiếm Lelek".
Odette:
Và đó sẽ là tình huống mà hung thủ thực sự muốn thấy nhất. Tôi không muốn mình trở thành tấm chắn để hung thủ đạt được ý đồ.
Mitya:
Đối mặt với nhiều lời buộc tội như vậy mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo và đưa ra lựa chọn lý trí như vậy... Xem ra tài năng của tiểu thư Odette không chỉ dừng lại ở nghệ thuật múa.
Vodyanitsa:
Thì ra cô ấy đã nghĩ xa đến thế... Đáng ghét, cảm thấy như lúc nào cũng bị Odette bỏ xa mấy bước vậy...
Valeriy:
Cô đã thuyết phục được tôi. Hiện tại ưu tiên cao nhất là xử lý vụ án mạng, còn về cái tên Lelek cùng những sự kiện liên quan đằng sau thì có thể tạm thời hoãn lại.
Valeriy:
Nhưng dù là vậy thì trong số tất cả những người có mặt tại đây, cô vẫn là người bị tình nghi nhất, điều này chắc không có vấn đề gì chứ, quý cô Odette?
Odette:
Tôi chấp nhận. Các người có thể giám sát tôi liên tục, tôi không có ý kiến gì.
Valeriy:
Còn anh thì sao, Chugunov?
Chugunov:
Hừ, coi như nể mặt vợ con tôi, tôi tạm bỏ qua cho cô lần này. Nhưng chuyện đột nhập vào nhà tôi và bức thư đe dọa... đợi ra ngoài rồi tôi nhất định sẽ tính sổ với cô, Lelek.
Odette:
...
Nói chuyện với Odette
Trận bão tuyết vẫn đang tiếp diễn, mọi người dường như đã quen với nó. Vụ án cũng không có thêm bất kỳ tiến triển mới nào. Cứ thế, màn đêm buông xuống...
Vodyanitsa:
Vất vả rồi, hai vị trong đội canh giữ Lelek, và cả Lelek nữa. Uống chút nước nóng đi.
Nhà Lữ Hành:
(Haiz, quả nhiên Valeriy biết hết những "chiến tích" của mình, nên mới bị yêu cầu cùng nhau canh chừng Lelek...)
Odette:
Canh giữ thì đáng lẽ phải quay mặt về phía tôi chứ? Mấy người bây giờ... chẳng khác nào vệ sĩ của tôi cả.
Valeriy:
Giả sử đúng như lời cô nói, có một "hung thủ thực sự" khác tồn tại, thì làm thế này cũng có thể kiêm luôn việc đề phòng kẻ đó.
Vodyanitsa:
Vấn đề sẽ được giải quyết thôi, Tonia.
Vodyanitsa:
Đợi khi tuyết ngừng, những chuyên gia đó sẽ tới, việc điều tra vụ án cũng sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn.
Tonia:
Hmm... Nhưng khi tuyết ngừng, chẳng phải mọi người sẽ về hết sao?
Vodyanitsa:
Hmm? Em không nỡ sao? Ít nhất những người làm việc ở nhà hát vẫn sẽ ở đây mà, sau này chị có thể cấp cho em "thẻ thông hành hậu trường" đặc biệt!
Tonia:
Thật sao, chị Vodyanitsa? Tuyệt quá, em sẽ mãi mãi là người hâm mộ của chị!
Vodyanitsa:
Ah... Em biết không, em thật sự rất đáng yêu đấy, Tonia.
Vodyanitsa:
Được, vậy chúng ta lập lời thề đi. Chị hứa sẽ cho em giấy thông hành, còn em... với tư cách là người hâm mộ của chị, sẽ mãi mãi không được thay lòng đổi dạ nhé!
Tonia:
Vâng!
Alyosha:
Haiz... Đừng có lập lời thề vô nghĩa với cô ấy chứ, Tonia.
Rampana:
Tiểu thư Vodyanitsa cố chấp một cách khó hiểu trong một số chuyện nhỉ...
Vodyanitsa:
Không cần mấy người lo!
Tonia:
Hahaha...
Vodyanitsa:
♪...♪...
Shram:
Đừng căng thẳng thế, quý cô thủy yêu. Mọi người đều ở đây, không có gì phải sợ cả.
Vodyanitsa:
Tôi trông có vẻ căng thẳng sao? Anh đang nói gì thế...
Shram:
Hả? Không không không, cô "nghe có vẻ" rất căng thẳng đó, bạn của tôi.
Vodyanitsa:
Ah... Khoan đã, anh biết tôi là thủy yêu cũng thôi đi, dù sao cũng có nhiều người biết. Nhưng tại sao anh... lại có thể đọc được "biểu cảm thứ nhất" của thủy yêu chứ?
Mitya:
"Biểu cảm thứ nhất"? Đó là khái niệm gì vậy, Vodyanitsa? Đây là lần đầu tôi nghe nói đó.
Vodyanitsa:
Nói thế nào nhỉ... Đối với tộc thủy yêu, so với biểu cảm trên khuôn mặt thì chúng tôi quen dùng tiếng hát để truyền tải cảm xúc hơn.
Vodyanitsa:
Cảm xúc được truyền tải qua tiếng hát được ưu tiên hơn biểu cảm trên khuôn mặt, vì vậy nó được định nghĩa là "biểu cảm thứ nhất" của thủy yêu.
Chugunov:
Tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy, Shram. Trông anh có vẻ thô kệch thế mà lại hiểu rõ cả những chuyện này.
Vodyanitsa:
Không phải vấn đề hiểu hay không... Thông thường, loại "biểu cảm" này chỉ có thủy yêu mới có thể hiểu lẫn nhau, chứ không đơn giản chỉ là tiếng hát nghe vui hay buồn đâu.
Vodyanitsa:
...Nhưng anh Shram rõ ràng là con người mà.
Shram:
Có gì đâu, bạn của tôi. Có lẽ tôi có chút thiên phú về mặt này. Tôi có một... ừm... người bạn thủy yêu rất thân, là một đại tiểu thư. Hihi, chuyện này phải giữ bí mật nhé.
Shram:
Dù sao chúng tôi cũng thường xuyên ở cùng nhau, nên không biết từ lúc nào tôi đã có thể hiểu được biểu cảm của cô ấy.
Vodyanitsa:
Hm, hình như cũng có thể hiểu được, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là... anh thậm chí còn có bạn là thủy yêu. Ừm... Sau này không thể tùy tiện hát trước mặt anh được nữa rồi.
Chugunov:
Trong giọng hát của cô rốt cuộc giấu điều gì? Không phải đang lén mắng khán giả đấy chứ?
Vodyanitsa:
Anh đoán thử xem?
Tonia:
Oáppp...
Valeriy:
Cũng không còn sớm nữa, nên bàn về việc ngủ nghỉ tối nay thôi. Để phòng ngừa hung thủ, chúng ta cần có người trực đêm.
Alyosha:
Tôi đề nghị tối nay mọi người đừng ngủ riêng nữa, ngủ chung với nhau sẽ an toàn hơn.
Chugunov:
Hừm, theo tôi thì chỉ cần trông chừng Lelek thôi là sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Valeriy:
Ý anh là, anh muốn lấy mạng mình ra cược xem hung thủ rốt cuộc có phải là quý cô Odette không à?
Chugunov:
Tôi, tôi không có ý đó, đừng nói lung tung.
Valeriy:
Tôi đề nghị tối nay sắp xếp như sau. Tôi, Nhà Lữ Hành và Odette sẽ lập thành đội trực đêm, luân phiên nghỉ ngơi, nhưng mọi lúc đều phải đảm bảo có hai người tỉnh táo.
Mitya:
Một sự sắp xếp tinh tế đó. Vừa có thể trực đêm vừa có thể giám sát Lelek, còn thông qua việc hai người chứng thực lẫn nhau để giải quyết vấn đề mà Nhà Lữ Hành và Valeriy cũng chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin cậy.
Mitya:
Thật ra lúc nãy anh suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra phương án này đúng không?
Valeriy:
"Sổ Tay Tác Chiến Dã Ngoại Của Quân Đội" có đề cập đến ý tưởng tương tự, nhưng tình huống trong sách là canh giữ tù binh khi qua đêm bên ngoài.
Valeriy:
Nhưng tôi phải nói rằng, điều này không có nghĩa là tôi thiếu tôn trọng cô, Odette.
Valeriy:
Những hoạt động bí mật của Lelek đều là các ví dụ điển hình trong sách giáo khoa cho đặc vụ quân đội.
Odette:
So với sự tôn trọng của anh, tôi càng quan tâm việc anh vừa tước đi hai phần ba giấc ngủ của tôi trong đêm nay đó.
Odette:
Tôi sẽ đi ngủ trước, chúc ngủ ngon.
Gác đêm cho đến khi trời sáng
Đêm xuống, bạn và Valeriy cùng nhau trực ca đầu tiên.
Mọi người đều ngủ trên sân khấu, như một vở kịch hoang đường. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian thay ca đầu tiên...
Valeriy:
Cũng gần đến lúc rồi, nên gọi cô Odette dậy thôi. Trạng thái của cậu thế nào?
Valeriy:
Vậy tôi không từ chối nữa. Tôi sẽ ngủ một lát, nếu cậu buồn ngủ thì có thể đánh thức tôi bất cứ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng cũng đến lượt mình và Odette cùng nhau trực đêm rồi, chuẩn bị đánh thức cô ấy thôi...)
Nhà Lữ Hành:
(Mục đích ban đầu đến đây là để thu thập thông tin từ cô ấy, có nên nghĩ trước xem sau khi cô ấy tỉnh dậy thì nên hỏi những câu gì không...)
Odette:
...
Odette:
...Sao cứ nhìn tôi mãi thế?
Odette:
Tôi không ngủ được, đầu óc cứ rối tung cả lên.
Odette:
Hơn nữa... tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng vậy à?
Odette:
Tôi biết cậu cũng có điều muốn nói, vậy thì nhân cơ hội này nói cho rõ ràng đi.
Odette:
Câu tôi muốn hỏi rất đơn giản, ừm...
Odette:
Trong khoảnh khắc cuối cùng... Rosalyne có để lại gì... kiểu như di ngôn không...?
Odette:
Phù, vậy sao. Vậy tôi không còn câu hỏi gì nữa.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang nhớ cô ấy sao?
Odette:
Không.
Odette:
Cô ấy là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, tôi không nên nhớ cô ấy.
Odette:
...Tuy tôi không đồng tình với cách làm việc của cô ấy, tính cách của cô ấy cũng rất dễ gây mâu thuẫn, nhưng mà... cô ấy vẫn có ơn với tôi, đây là sự thật không thể thay đổi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nghe một số điều từ chỗ Sandrone.
Odette:
Thì ra cô ấy đã nói với cậu rồi à... Cũng đúng, hình như cô ấy và Rosalyne có mối quan hệ khá tốt.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cô ấy cũng không biết chi tiết.
Odette:
Rosalyne sẽ không lấy chuyện này ra bàn tán, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì to tát cả.
Odette:
Hồi nhỏ, vì tôi và mẹ, tôi phải gia nhập Fatui, tiếp nhận sự huấn luyện của Rosalyne.
Odette:
Việc huấn luyện thực sự rất gian khổ. Về mặt này thì tôi cũng không có mấy năng khiếu, chỉ có thể luyện tập liên tục trong vùng băng tuyết bao phủ.
Odette:
Tôi là tân binh được Quan Chấp Hành chú ý, nên biểu hiện của tôi phải xứng đáng với sự kỳ vọng này, cũng phải xứng đáng với thể diện của quý cô Signora.
Odette:
Mỗi ngày tôi phải chịu đựng nỗi đau từ mệt mỏi và lạnh giá, nhiều lúc khó mà ngủ được...
Odette:
Chính vì thế mà giờ tôi gần như đã mất đi cảm giác đau đớn... Đây cũng coi như là cái giá phải trả để sống tiếp.
Odette:
Đối với một đứa trẻ đã trải qua những điều như thế, việc căm ghét số phận của mình cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cô thật sự... đã phải trả giá quá nhiều.
Odette:
Tôi đặt sự nỗ lực tương tự vào việc múa ba lê, cũng vì đây là cách duy nhất mà tôi có thể chống lại số phận khi còn nhỏ.
Odette:
Tôi muốn dùng cách này để nói với Rosalyne rằng, yêu cầu của Fatui và kỳ vọng của cô ấy dành cho tôi không phải là mong muốn của tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây.
Odette:
Có lẽ trong mắt cô ấy, tôi luôn bị việc nhảy múa làm phân tâm, nên thành tích huấn luyện mới không tốt chăng.
Odette:
Có lần tôi lén luyện múa vào buổi tối, cô ấy đột nhiên đến tìm tôi, tôi biết cô ấy tới để bắt quả tang.
Odette:
Tôi có nói là cô ấy không xứng đáng được xem điệu múa tôi học được từ mẹ.
Odette:
Chắc cô ấy cũng không ngờ người nổi giận trước lại là tôi, nên trông rất sửng sốt.
Odette:
Nhưng lạ thay, cô ấy không gay gắt với tôi như lúc huấn luyện, mà chỉ im lặng một lúc rồi rời đi.
Odette:
Kể từ đó, cô ấy không can thiệp, không hỏi han, thậm chí không đến xem tôi nhảy múa dù chỉ một lần.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy là người rất coi trọng thể diện.
Odette:
Đúng vậy. Nhưng cho đến bây giờ, mỗi khi lấy viên Hổ Phách Lửa này ra, tôi vẫn không kìm được mà nhớ lại đêm đó, nhớ lại khuôn mặt của Rosalyne.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra đây là quà cô ấy tặng cô à?
Odette:
...Có lẽ không nên dùng từ dịu dàng như "tặng". Cô ấy phong ấn ngọn lửa của mình trong băng, đây là biểu tượng cho sự coi trọng một người, đồng thời cũng là một hình thức giám sát.
Odette:
Cô ấy biết vị trí của tất cả Hổ Phách Lửa. Nếu người mang nó có hành tung kỳ lạ, thì sẽ nhanh chóng bị cô ấy nghi ngờ. Hah, ngay cả "coi trọng" cũng khiến người ta nghẹt thở đến vậy...
Odette:
Vì vậy, sau khi tin tức về cái chết của Rosalyne truyền đến Snezhnaya, rất nhiều người đã lập tức nghiền nát Hổ Phách Lửa của họ, như thể đã thoát khỏi gông xiềng nào đó hay trút được gánh nặng.
Odette:
Nhưng tôi vẫn giữ nó... Sau khi quên đi cảm giác đau đớn, "nhiệt độ" của nó đã trở thành một trong số ít những thứ mà tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng.
Odette:
Tối hôm đó, cô ấy thực sự đến để ngăn tôi sao? Tôi không chắc, nhưng chỉ vì sợ hãi mà tôi đã nói ra những lời rất quá đáng.
Odette:
Quả nhiên, cô ấy đã không để lại gì cả... Không sao, chỉ là tôi cuối cùng cũng không thể hòa giải, nên tôi có chút tiếc nuối thôi.
Odette:
Hmm, hòa giải? Là chỉ chuyện này sao?
Odette:
Không, cô ấy chưa từng tìm tôi. Việc cô ấy đến Mondstadt cũng là sau khi cô ấy đi được một thời gian tôi mới biết.
Odette:
Chẳng lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cô nên đi gặp Arlecchino.
Odette:
Ừm, tôi sẽ đi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết tin này.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hỏi một câu được không? Bây giờ tôi đang nghi ngờ rằng bệnh của Paimon chịu ảnh hưởng từ việc nghiên cứu năng lượng đằng sau Kế Hoạch Stuzha.
Nhà Lữ Hành:
Paimon là đồng đội rất quan trọng của tôi. Nếu cô là Lelek, vậy chắc hẳn cô biết nhiều hơn đúng không?
Odette:
...Mục đích cuối cùng của thí nghiệm năng lượng này là để chế tạo ra một loại vũ khí dùng cho trận quyết chiến.
Odette:
Cấu trúc của vũ khí đã được hoàn thiện tại Nod-Krai, điều cần làm bây giờ là truyền vào vũ khí đó một loại năng lượng đủ mạnh.
Odette:
Ừm, mọi thử nghiệm và phát triển liên quan đến vũ khí đều do ngài Pierro thống nhất quản lý, địa điểm thử nghiệm nằm sâu bên trong Cục Khí Tài.
Odette:
Dù không rõ tại sao thí nghiệm này lại khiến cơ thể Paimon khó chịu, nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất để giải đáp thắc mắc là tự mình đến đó một chuyến.
Odette:
Sau khi chúng ta rời khỏi đây, tôi có thể giúp cậu xin giấy phép để vào.
Odette:
Tôi đã nói rồi, tôi không thích thân phận này. Cậu đã kể cho tôi nghe về chuyện của Rosalyne, và tôi muốn báo đáp cậu, rất đơn giản thôi...
Odette:
Khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
Hửm? Sao vậy, cô không khỏe sao?
Odette:
Khụ khụ...
Valeriy:
Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau nhỉ.
Odette:
Anh không ngủ sao?
Valeriy:
Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu cũng phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để đảm bảo tinh thần, đây là tố chất của quân nhân. Tất nhiên là tôi đã ngủ rồi, sao thế?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì...
Nhà Lữ Hành:
(Dù có chưa ngủ thì chắc cũng không nghe thấy...)
Valeriy:
Vất vả cho hai người rồi, chúng ta đổi ca thôi. Nhà Lữ Hành, đến lượt cậu đi ngủ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
(Đã là đêm thứ hai ở đây rồi, may mà đã có được manh mối về tình trạng sức khỏe của Paimon...)
Nhà Lữ Hành:
(Không biết hai hôm nay Paimon ngủ có ngon không...)
Nhà Lữ Hành:
(Hmm... Sao cứ có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm thế nhỉ?)
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ là đang trả đũa việc lúc nãy mình nhìn chằm chằm vào mặt khi cô ấy ngủ sao?)
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
(Thôi bỏ đi, ngủ đã...)
Nghĩ cách làm rõ tình hình
Kulish:
Này, sao lại ngẩn người ra thế! Không chịu nổi rồi sao?
Rampana:
Chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Anh còn nhớ không?
Kulish:
Khái niệm thời gian đã biến mất từ lâu rồi... Kể từ khi phát hiện ra thứ ở trên đỉnh đầu... Tên là gì ấy nhỉ?
Rampana:
"Chìa Khóa Tinh Tú" hay "Tinh Tú Chìa Khóa" gì đó... Thôi kệ, dù sao người đặt tên cũng đã bị "sương đen" nuốt mất rồi.
Kulish:
Từ khi phát hiện thứ này ở trên đỉnh đầu, chúng ta cứ thế đi lên, tưởng rằng chỉ cần đến được nơi đó là sẽ có hy vọng rời khỏi chỗ này.
Kulish:
Ai ngờ dù đi thế nào thì khoảng cách cũng không hề có dấu hiệu rút ngắn...
Rampana:
Haiz, cả chặng đường đã như vậy rồi, lỡ như... lỡ như chỉ còn thiếu một chút nữa thì sao? Đi thôi, đừng nhiều lời nữa, sương đen sắp lên tới rồi.
Thoát khỏi "sương đen"
Kulish:
...
Rampana:
Anh bị thương rồi sao, Kulish?
Kulish:
Không, tôi không sao. Chỉ là đột nhiên... không muốn đi nữa thôi.
Rampana:
Tôi hiểu... Thực ra tôi cũng... đã đến giới hạn từ lâu rồi. Có những hy vọng... có lẽ còn tệ hơn là không tồn tại.
Kulish:
Đúng vậy. Chúng ta đã kiên trì đến tận bây giờ nhờ vào ngôi sao tượng trưng cho hy vọng ấy, nhưng tôi nghi ngờ nó không hề tồn tại trong hiện thực, mà chỉ là ảo giác tập thể của chúng ta.
Kulish:
Nếu không... sao mãi mà chẳng thể chạm tới được chứ?
Rampana:
Ý tốt của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng cậu muốn giúp chúng tôi vực dậy tinh thần nên mới nói thế phải không?
Kulish:
Cảm ơn, nhưng đủ rồi, đừng cho tôi hy vọng nữa. Ở đây thì hy vọng chỉ là một loại thuốc độc thôi.
Kulish:
Cậu vẫn định tiếp tục sao? Thật sự khâm phục đấy. Tuy tôi đã từ bỏ, nhưng vẫn chúc cậu một ngày nào đó có thể thực sự hái được ngôi sao, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này.
Đến vị trí của "ngôi sao"
Odette:
Chúc mừng! Cậu là người đầu tiên lên tới đây đấy!
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã làm được rồi...
Odette:
Tôi là "sứ giả của vì sao" đó.
Odette:
Sương đen hiện giờ không tiếp tục dâng lên nữa, xem ra nó đã tạm thời no bụng sau khi nuốt chửng hai người đồng đội của cậu rồi.
Odette:
Nhân cơ hội này, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát.
Odette:
Hả? Rời khỏi? Ngôi sao này tượng trưng cho điểm bắt đầu thôi, là ký hiệu của điểm bắt đầu.
Odette:
Chúc mừng cậu đã đến điểm bắt đầu. Khi nào sẵn sàng thì chúng ta sẽ xuất phát lên trên, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Nhà Lữ Hành:
Vượt qua bao khó khăn mới đến được đây, thế mà chỉ là "điểm bắt đầu" thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Odette:
Hả? Sao vậy? Này, đừng có chưa xuất phát là đã ngã xuống thế chứ!

Ngày Đông Tĩnh Lặng Bí Ẩn
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra bên trong nhà hát, thế nhưng dường như lại không có bất kỳ manh mối nào về hung thủ. Các bạn dần nhận ra đây rất có thể không phải là một sự kiện bình thường...
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ
Vodyanitsa:
Rampana! Rampana!!!
Nhà Lữ Hành:
(Giọng của Vodyanitsa...? Chuyện gì đang xảy ra vậy...?)
Vodyanitsa:
Kulish! Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!
Dẫn Truyện:
Trò đùa hôm đó, "vở kịch ngủ trên sân khấu" lúc này dường như đang diễn ra ngay trên sân khấu, nhưng không ai có thể ngờ đó lại là một bi kịch.
Dẫn Truyện:
Mọi người vây quanh hai "người đang ngủ", không cần đến gần hay suy nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, như thể đã được ai đó tiết lộ trước đáp án.
Valeriy:
Tình trạng giống hệt hai người hôm qua, cũng không tìm ra được nguyên nhân tử vong.
Mitya:
Lần này chắc có thể loại trừ thêm nhiều yếu tố. Dù sao họ cũng là cùng ngủ với mọi người trên sân khấu, cũng có nghĩa là không liên quan đến biến số môi trường à...
Odette:
Rampana, Kulish...
Shram:
Nhưng tối qua không phải có người trực đêm sao? Còn ba người nữa, không phát hiện được gì sao?
Odette:
Tôi cũng cảm thấy rất khó tin, ít nhất khi tôi tỉnh táo thì không có gì bất thường xảy ra.
Valeriy:
Tôi cũng vậy. Hơn nữa theo quan sát của tôi, quý cô Odette và Nhà Lữ Hành đều đáng tin cậy.
Chugunov:
Nói thật, cả đêm qua tôi không ngủ được... Tôi cứ có cảm giác mọi chuyện là nhắm vào tôi, nên suốt đêm tôi chỉ nhắm mắt nằm yên.
Chugunov:
Hình như tối qua ngoài việc Nhà Lữ Hành và Lelek tán gẫu ở bên kia, thì tôi không nghe thấy động tĩnh gì lạ cả.
Tonia:
Tôi... tôi cũng vậy, tôi cứ muốn ho nhưng lại sợ đánh thức mọi người, do luôn chú ý chuyện này nên không ngủ được bao nhiêu... Nếu có tình huống gì xảy ra thì chắc tôi sẽ để ý thấy.
Vodyanitsa:
Chuyện gì đang xảy ra vậy... Một lần chưa đủ, lại còn có lần thứ hai nữa...
Vodyanitsa:
Rampana và Kulish, chúng tôi đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, không ngờ có một ngày, lại gặp họ ở trên sân khấu như thế này...
Tonia:
Chị Vodyanitsa...
Nhà Lữ Hành:
(Trong hai ngày ngắn ngủi đã có bốn người bị hại, hơn nữa hiện tại cũng không có manh mối gì...)
Nhà Lữ Hành:
(Phải nhanh chóng làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho Tonia, nếu không thật không biết ăn nói sao với Childe...)
Valeriy:
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi sao?
Alyosha:
Ừm, đã kiểm tra một lượt, bên ngoài cũng không có bóng người nào cả.
Shram:
Vậy chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi sao?
Chugunov:
Tôi thấy, hung thủ muốn ra tay thì có thể ra tay bất cứ lúc nào, trực đêm ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì.
Chugunov:
Lelek nhất định rất giỏi trong việc hạ độc, loại độc mà không nhìn ra được trên thi thể!
Odette:
Lại bắt đầu rồi sao?
Chugunov:
Tối qua tôi đã nghĩ, Lelek tự tiết lộ thân phận, lý do có thực sự như cô ta nói không? Bây giờ tôi đã chắc chắn rồi, không phải, chắc chắn không phải!
Chugunov:
Rõ ràng là để lừa gạt chúng ta, tự phơi bày mình là Lelek rồi lại tiếp tục giết người, như vậy mới kích thích, đúng không?
Odette:
Chỉ có kẻ biến thái như anh mới có thể nghĩ vậy thôi.
Chugunov:
Cô...!
Vodyanitsa:
Đủ rồi, hôm qua anh nghi ngờ Lelek vì nạn nhân là hai thương nhân giàu có, Lelek có thể có động cơ...
Vodyanitsa:
Nhưng nạn nhân hôm nay là hai dân thường, thậm chí còn là đồng nghiệp của tôi và Odette. Cô ấy có lý do gì để trở thành hung thủ chứ? Hay cũng chỉ là để "dọa anh" sao?
Chugunov:
Ai mà biết được? Sao cô dám chắc là mình hiểu rõ về cô ta chứ?
Chugunov:
Hừ, mọi người nghĩ xem, trên đời này làm gì có nhiều người dám ra tay giết người như vậy chứ?
Chugunov:
Một nhân vật tàn nhẫn như Lelek đã lộ rõ thân phận, thì còn gì để nghi ngờ nữa?
Valeriy:
Trước mắt những gì anh nói vẫn chỉ là phỏng đoán, không phải manh mối thực tế, tốt nhất là anh nên đưa bằng chứng ra.
Chugunov:
Sĩ quan, sao ngay cả anh cũng che chở cho cô ta? Có phải tối qua khi hai người trực đêm, cô ta đã nói gì với anh không?
Chugunov:
Hừ, cũng chẳng có gì lạ, nghĩ thôi cũng biết. Quân đội các người luôn thích cấu kết với đám tội phạm này, nhắm vào những người giàu có như chúng tôi...
Chugunov:
...Muốn nuốt trọn tài sản của chúng tôi, còn muốn chúng tôi phải ngoan ngoãn nghe theo! Fatui, rồi Druzhna, còn Rokot gì đó... Chẳng có tên nào tử tế cả!
Valeriy:
...
Chugunov:
Làm, làm gì vậy...!
Tonia:
...
Tonia:
Nhưng mà... hôm qua cũng chính anh nói đừng cản trở người khác đưa ra quan điểm mà.
Tonia:
Đã có bốn người chết rồi... Rõ ràng hôm qua còn trò chuyện với ngài Kulish, thế mà hôm nay lại...
Tonia:
Bây giờ chúng ta lẽ ra không còn tâm trạng cãi nhau mới phải.
Tonia:
Khụ khụ...
Chugunov:
Này cô bé...
Tonia:
Mặc dù... mặc dù ngài Chugunov là một kẻ tự cao tự đại, cố chấp, chỉ dám mạnh miệng mà chẳng có chút năng lực nào...
Tonia:
Nhưng ngài ấy cũng thực sự là một trong những nạn nhân!
Chugunov:
Hmm...
Shram:
Khụ... Khụ khụ, ừm.
Valeriy:
Tôi vốn cũng không có ý định ra tay, nhưng Tonia nói đúng, quả thực không cần phải ngăn cản anh ta nói tiếp.
Valeriy:
Tôi nghĩ bây giờ anh Chugunov chắc đã bình tĩnh hơn rồi, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận...
Mitya:
Chắc không cần đâu, không có gì để thảo luận cả, đây chắc chắn không phải là tình huống bình thường.
Vodyanitsa:
Anh nghĩ ra gì rồi sao, Mitya? Anh có lẽ là người thông minh nhất trong số chúng ta, mau nói nghe xem?
Mitya:
Tôi vừa suy nghĩ rất lâu, bây giờ tất cả manh mối của chúng ta, dường như đều liên quan đến bên ngoài nhà hát... Thân phận của cô Odette, mối đe dọa mà anh Chugunov phải chịu...
Mitya:
Còn về hai vụ án giết người này, chúng ta lại không có bất kỳ manh mối nào, điều này rất bất thường. Hung thủ có cẩn thận đến đâu, chắc chắn cũng phải để lại chút dấu vết chứ?
Alyosha:
Vậy ý của anh là?
Mitya:
Có thể là hiện tượng siêu nhiên gì đó, không giống do con người làm.
Vodyanitsa:
Hmm... Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là một học giả nghiên cứu khoa học mà nhỉ? Thật khó thể tin được đây lại là kết luận của anh.
Mitya:
Haha... Tôi làm nghiên cứu khoa học là vì lòng hiếu kỳ, nhưng nếu tình huống hiện tại hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học, vậy thì tôi không ngại chuyển sự hiếu kỳ của mình sang chuyện ma quỷ đâu.
Odette:
Kể ra thì... khi mới đến nhà hát, tôi cũng từng nghe qua lời đồn rằng ở đây có ma ám.
Tonia:
Ma ám...!?
Vodyanitsa:
Hình như... có chuyện đó thật, nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn thôi. Chúng ta làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa từng phát hiện điều gì bất thường cả, nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(Không ngờ chủ đề lại chuyển sang chuyện ma quỷ... Nếu Paimon có ở đây thì lúc này chắc cũng đang sợ hãi mà trốn sau lưng mình rồi.)
Vodyanitsa:
Hay là mọi người thử đổi hướng suy nghĩ rồi tìm lại manh mối xem sao? Góc nhìn khác nhau thì những thứ nhìn thấy cũng sẽ khác nhau đó.
Valeriy:
Cũng được, với tôi thì bắt tội phạm hay bắt ma cũng như nhau cả thôi, mọi người vẫn nên hành động cẩn thận, tôi đi chuyển các thi thể về cùng một phòng trước đã.
Điều tra manh mối trong nhà hát
Alyosha:
Ồ? Nhà Lữ Hành cũng đến rồi à, lại đây xem cái này đi.
Mitya:
Alyosha phát hiện ra thứ này, tôi cũng muốn nghe thử ý kiến của cậu. Đây có lẽ... ừm... là một bản báo cáo điều tra, vừa hay có liên quan đến sự kiện "ma ám" mà trước đó đã nhắc tới.
Nhà Lữ Hành:
(Báo cáo điều tra? Trông có vẻ đã cũ rồi, chữ ký hình như là của một người Sumeru. Điều tra viên đến từ Sumeru sao?)
Alyosha:
Thì ra người phụ trách nhà hát đã mời cả điều tra viên đến điều tra chuyện này, nhưng có vẻ như chưa ai từng thấy bản báo cáo này cả.
Mitya:
Người phụ trách muốn biết sự kiện "ma ám" có nguy hiểm hay không, nhưng lại sợ việc này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hát.
Mitya:
Điểm mấu chốt là... lại có chuyện "ma ám" thật, nguyên nhân đến từ sự ngăn cách của Địa Mạch... Lẽ nào hướng điều tra lần này của chúng ta là đúng sao?
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác việc Địa Mạch có vấn đề cũng chẳng phải chuyện gì lạ nữa, đúng là có thể sẽ dẫn đến những vấn đề liên quan đến linh hồn...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng liệu có thực sự liên quan đến hai vụ án mạng này không?)
Mitya:
Còn những từ khóa được viết ở cuối báo cáo như "Văn Minh Thiên Sứ" và "Cải Tạo Địa Mạch"...
Mitya:
Lĩnh vực nghiên cứu của tôi không liên quan gì đến phương diện này, nên hoàn toàn không thể hiểu được...
Mitya:
Ây, Nhà Lữ Hành, trong báo cáo có một mảnh giấy rơi ra kìa, ở ngay dưới chân cậu.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi xem...
Chữ Trên Mảnh Giấy:
"Cái chết đã ở bên cạnh."
Mitya:
Mảnh giấy này kích thích thần kinh quá... Kẹp trong báo cáo, chắc là của tác giả báo cáo điều tra để lại.
Mitya:
"Cái chết đã ở bên cạnh"... Là chỉ hiện trạng của chúng ta sao?
Mitya:
Nhưng người viết hẳn là người từ rất lâu về trước mới đúng, rốt cuộc người này làm sao lại thấy trước được tình huống này...?
Alyosha:
Sự việc có lẽ phức tạp hơn tưởng tượng nhiều.
Mitya:
Không đúng... Mọi người xem, nếu chỉ xem ý nghĩa trên mặt chữ, thì nội dung trong báo cáo và mảnh giấy có xung đột với nhau.
Mitya:
Báo cáo viết rõ ràng rằng hiện tượng ma ám trong nhà hát là vô hại, không thể ảnh hưởng đến thế giới thực, nhưng mảnh giấy lại như đang nhắc nhở nguy hiểm...
Mitya:
Vậy "cái chết" ở đây rốt cuộc là chỉ cái gì...?
Mitya:
Hmm... Cách hiểu khác nhau về từ khoá sẽ dẫn đến những hướng phân tích hoàn toàn khác nhau. Tạm phân tích đến đây thôi, chúng ta cần thêm nhiều thông tin hơn nữa.
Điều tra manh mối trong nhà hát
Odette:
Valeriy, hãy xem cái này nhé. Nhà Lữ Hành cũng cùng xem luôn nào.
Valeriy:
Loại sổ tay này... dùng để ghi chép gì vậy?
Odette:
Là sổ trực ban của nhà hát, phần lớn đều do Kulish sử dụng.
Odette:
Thường dùng để ghi lại các tình huống đột xuất ở mỗi buổi diễn, số lượng khán giả, thời gian rời khỏi rạp, v.v...
Odette:
Đúng vậy, anh ấy sẽ kiểm tra vé ở cửa, lúc kiểm tra đều sẽ mang theo sổ trực ban này.
Valeriy:
Có cuốn sổ này đúng là có thể nắm được rất nhiều thông tin về buổi biểu diễn này, có phát hiện vấn đề gì không?
Odette:
Số người... Tôi đã đếm rất nhiều lần, nhưng số người đều không khớp với số ghi trong sổ tay.
Odette:
Trong chúng ta... hình như bị thừa ra một người.
Valeriy:
Nội dung trong sổ tay có chắc chắn chính xác không? Liệu có ai trốn vé, hoặc có tình huống gì khác không?
Odette:
Kulish là người cực kỳ nghiêm túc với công việc, hầu như chưa từng thấy anh ấy sai sót trong vấn đề này.
Odette:
Huống hồ... lần này chỉ là buổi diễn thử, số lượng khán giả vốn đã ít, vé lại bị giới hạn rất chặt chẽ, với anh ấy thì việc này rất dễ kiểm soát.
Valeriy:
Hình như vé lúc vào cửa đã bị thu lại rồi, giờ không thể kiểm tra lại được nữa.
Odette:
Đúng vậy... Vé của nhà hát sẽ được thu hồi để tái sử dụng, thường sau khi vào xem thì khán giả cũng không ra ngoài cho đến khi buổi diễn kết thúc, nên lúc soát vé đã thu lại luôn.
Odette:
Ừm, nhưng tôi tin rằng sai lệch về số người này rất có ý nghĩa với chúng ta bây giờ.
Valeriy:
Bỗng dưng thừa ra một người sao...
Điều tra manh mối trong nhà hát
Nhà Lữ Hành:
Tonia? Có phát hiện gì không?
Tonia:
Hiện tại thì chưa, em vẫn đang tìm. Là phải tìm... ừm... manh mối liên quan đến chuyện ma quỷ phải không? Em nghĩ là tìm cùng anh sẽ tốt hơn...
Nhà Lữ Hành:
Bút ký viết tay... không biết là gì. Em có muốn xem cùng không?
Tonia:
Từ cảm giác mà cuốn sổ này mang lại... em đoán nội dung chắc sẽ không quá đáng sợ lắm...
Tonia:
Ừm, cùng xem nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Dù nhìn thế nào, thì người viết ra những dòng chữ này chắc đều là Vodyanitsa...)
Tonia:
Hmm... Chúng ta làm thế này có phải không tốt lắm không? Có cảm giác như vô tình nhìn thấy chuyện riêng tư của người khác ấy...
Tonia:
Là viết cho cha mẹ sao? Nhưng tại sao lại viết trong sổ chứ không phải viết thành thư rồi gửi đi nhỉ?
Vodyanitsa:
Bởi vì cha mẹ cô ấy là quý tộc thủy yêu trước đây đã bị Nữ Hoàng Snezhnaya trục xuất, giờ đã đến vùng đất mới mà bất kỳ người đưa thư nào cũng không thể đến được.
Tonia:
Xin lỗi!
Vodyanitsa:
Không sao đâu, là do bản thân tôi không cất kỹ thôi. Tìm manh mối mà, không thể bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, đây không phải lỗi của mọi người.
Vodyanitsa:
Nào, đưa quyển sổ cho tôi, tôi sẽ điều tra phần còn lại của căn phòng này.
Vodyanitsa:
Aaaaaaaaaaaah!!! Sao lại quên cái này chứ!? Trang này, trang này, cả trang này nữa, mất mặt chết đi được!
Vodyanitsa:
Aaaaaaaaahh!!
Quay về sảnh nhà hát tập hợp
Mitya:
...Kết hợp lại thì cũng không phải là không có khả năng đúng không? Đây là một kiểu liên tưởng tự nhiên.
Valeriy:
Nhưng tôi lại cho rằng, đó là trí tưởng tượng của nhà nghiên cứu. Có lẽ tôi vẫn đang nhìn nhận vấn đề này từ góc độ phá án, nên rất khó chấp nhận cách nói này.
Mitya:
Haiz... Thật sự quá hoang đường sao? Thôi được rồi, tạm thời vẫn nên dừng lại ở mức độ suy đoán vậy. Những gì anh nói tôi cũng đồng ý, cứ theo hướng suy nghĩ của anh trước đã.
Valeriy:
Ừm, chắc cũng đến lúc rồi, cuối cùng cũng có vài manh mối đáng giá. Gọi mọi người tập trung lại đây đi.
Mọi người tập trung lại trên sân khấu, trao đổi với nhau những thông tin hữu ích thu thập được trong quá trình điều tra...
Valeriy:
...Vậy nên, thông tin có được cũng chỉ có chừng này thôi.
Valeriy:
Để tôi nói về suy đoán của mình trước. Từ manh mối trong sổ trực ban, người "thừa ra" giữa chúng ta rất có thể chính là hung thủ.
Valeriy:
Bởi lẽ, nếu hung thủ mua vé một cách thông thường để vào cửa, thì nguy cơ bị lộ danh tính sẽ cao hơn nhiều.
Valeriy:
Cho nên có lẽ hung thủ đã mai phục sẵn trong nhà hát hoặc dùng cách nào đó để tránh tầm mắt của nhân viên soát vé, lẫn vào giữa chúng ta, rồi sau đó tìm cơ hội gây án.
Vodyanitsa:
Vậy anh nghĩ sao về manh mối còn lại, mảnh giấy trong báo cáo điều tra?
Valeriy:
Có lẽ là trò đùa ác ý của hung thủ, lén nhét mảnh giấy kiểu này vào. Tôi đã gặp một vài tên sát nhân biến thái, sở thích của chúng chính là làm mấy trò ra vẻ bí hiểm như thế.
Vodyanitsa:
Vậy hóa ra cuối cùng vẫn không liên quan gì đến chuyện nhà hát bị ma ám à...
Shram:
Nghe có vẻ hợp lý, trong đám đông khán giả đột nhiên lại có thêm một người, thì khả năng cao người đó không phải đến để xem biểu diễn.
Nhà Lữ Hành:
(Liệu có đơn giản như vậy không...)
Chugunov:
Có nghĩa là bây giờ chỉ cần bắt được người thừa ra đó, là sẽ giải quyết được vấn đề đúng không?
Chugunov:
Nói trước nhé, việc tôi tham gia buổi diễn thử lần này, người của nhà hát chắc đều biết rồi đúng không? Người không có vé không thể là tôi.
Vodyanitsa:
Đúng vậy, nghe nói vì để được đến buổi diễn thử lần này mà anh đã dùng đủ mọi cách, chỉ thiếu việc lăn lộn trước cửa nhà hát nữa thôi.
Chugunov:
Cũng... cũng không đến mức đó!
Vodyanitsa:
Mặc dù có thể không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, lần diễn thử này có ai vào mà không kiểm tra vé không?
Mọi Người:
...
Vodyanitsa:
Muốn người đó tự thừa nhận thì đúng là hơi ngây thơ nhỉ...
Mitya:
Giống như việc Lelek tự thừa nhận mình là Lelek ấy, xảy ra một lần đã là kỳ tích rồi.
Phân tích manh mối hiện có
Nhà Lữ Hành:
Shram, anh thực sự vào được đây sau khi được soát vé à?
Shram:
Hửm? Tôi sao? Sao lại hỏi riêng tôi câu này? Trông tôi đáng nghi lắm sao?
Alyosha:
Không phải anh có vẻ đáng nghi, mà là những người khác dường như đều có lý do riêng đáng tin cậy.
Shram:
Ừm... Chúng ta cũng đã quen biết gần hai ngày rồi, tôi là người như thế nào, mọi người hẳn cũng nhìn ra được. Bậc chính nhân quân tử như tôi không làm được chuyện trốn vé đâu.
Vodyanitsa:
Tôi cũng cảm thấy anh là người tốt, nhưng điểm bất lợi của anh là... vừa hay ở hiện trường không ai quen biết, cũng không ai có thể chứng minh thân phận của anh...
Vodyanitsa:
Nói đến đây thì tôi chợt nhớ ra, hình như tối qua anh có nói là quen biết một vị đại tiểu thư của tộc thủy yêu, vì thế mới hiểu được "biểu cảm thứ nhất" của thủy yêu.
Vodyanitsa:
Theo tôi được biết, những thủy yêu chưa "rời đi" giờ còn rất ít. Anh có thể kể cho tôi nghe về người bạn đó được không, có lẽ tôi biết cô ấy đấy.
Vodyanitsa:
...Coi như gián tiếp giúp mọi người hiểu thêm về anh.
Shram:
À... cái này... Ahahaha... cái này thì...
Chugunov:
Không phải chứ anh bạn...? Anh đang xấu hổ à? Làm ơn nắm tình hình giùm đi, buồn nôn quá, còn "ahahaha" nữa chứ...
Shram:
Này, biểu hiện của tôi đâu có ghê đến thế! Được rồi, tôi thừa nhận, thực ra tôi đang hẹn hò với đại tiểu thư của tộc thủy yêu...
Shram:
Tôi rõ ràng chỉ là vệ sĩ được gia đình cô ấy thuê, nhưng ý trời đưa đẩy lại nảy sinh tình cảm với đại tiểu thư... Hahaha, không ngờ chuyện may mắn như mơ này lại rơi trúng đầu tôi.
Odette:
Nói vào trọng tâm, lược bớt phần này đi.
Shram:
Thôi được rồi, nhưng tôi vẫn hơi phân vân không biết có nên tiết lộ tên cô ấy hay không... Mọi người cũng biết đấy, bây giờ là thời kỳ đặc biệt mà...
Shram:
Mặc dù có sự bảo vệ của tôi, nhưng mà... nếu chuyện tình cảm của cô ấy và con người bị lộ ra thì dù là phe fae hay phe con người cũng đều sẽ làm khó cô ấy.
Mitya:
Không phải chứ... Anh bạn, khoan đã... Chẳng lẽ...
Chugunov:
Hả? Shram, anh, anh có ý gì vậy...
Shram:
Hửm? Sao mọi người lại có phản ứng như vậy, lẽ nào lời tôi nói có vấn đề gì sao?
Vodyanitsa:
"Thời kỳ đặc biệt"... "phe fae"... "phe con người"...?
Shram:
Đúng vậy mà...? Nội chiến đấy, không phải fae và con người đang chiến tranh sao?
Valeriy:
Theo tôi được biết... cuộc nội chiến quy mô lớn gần đây nhất ở Snezhnaya diễn ra cách đây khoảng hơn bốn trăm năm trước, vào thời kỳ Nữ Hoàng bệ hạ vừa lên ngôi, quyền lực chưa ổn định.
Shram:
Hơn... bốn trăm năm trước?
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện gì vậy? Shram là người của "quá khứ" ư?)
Valeriy:
Được rồi, anh đã thắng, Mitya. Suy đoán hoang đường của anh... có lẽ đúng thật rồi đấy.
Mitya:
Tôi cũng rất ngạc nhiên... Vốn dĩ ngay cả bản thân tôi cũng không tin.
Alyosha:
Ai đó giải thích cho tôi hiểu tình hình hiện tại là sao được không?
Mitya:
Nhìn biểu cảm của Nhà Lữ Hành, chắc cậu cũng đã hiểu rồi phải không?
Mitya:
Ừm, hướng suy nghĩ chắc đã rõ ràng rồi. Báo cáo điều tra nói rằng do Địa Mạch bị ngăn cách, nên sẽ có một số linh hồn cứ mãi quanh quẩn trong nhà hát.
Mitya:
Anh Shram chắc hẳn là linh hồn của người đã chết ở nhà hát từ rất lâu trước đây, đồng thời... cũng chính là "người thừa ra đó".
Mitya:
Cho nên câu "cái chết đã ở bên cạnh" trên mảnh giấy, tôi đoán "cái chết" ở đây ám chỉ... "người chết", tức là "người đã chết từ lâu".
Odette:
Người chết... Người đã chết từ lâu...
Mitya:
Trong số chúng ta có "người chết" lẫn vào, "người thừa ra" chính là linh hồn của quá khứ.
Shram:
Tôi là người chết? Không không không... Đừng đùa kiểu đó, chắc chắn là nhầm lẫn chỗ nào đó rồi.
Shram:
Hơn nữa dù tôi có phải là người chết hay không thì hai đêm qua tôi tuyệt đối không giết ai cả!
Vodyanitsa:
Đúng vậy. Nhưng dù là vậy... báo cáo điều tra không phải đã nói linh hồn trong nhà hát không thể ảnh hưởng đến thế giới thực, cho nên vô hại sao?
Mitya:
Ừm... Nếu nói vấn đề không phải do linh hồn gây ra, mà là do bản thân Địa Mạch gây ra thì sao?
Mitya:
Địa Mạch có khả năng thu hút và nuốt chửng linh hồn cực mạnh. Giả sử Địa Mạch giống như một "hố đen" liên tục đuổi theo linh hồn từ phía sau, còn những linh hồn không muốn quay về Địa Mạch thì đang chạy trốn...
Nhà Lữ Hành:
(Hửm? Cảnh tượng trong phép so sánh này... sao có cảm giác quen quen nhỉ?)
Mitya:
Hố đen không hoàn thành được mục tiêu, biết đâu cũng sẽ nuốt nhầm một số linh hồn vô tội, hoặc liên tục thử hút lấy những linh hồn khác để thay thế? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán.
Valeriy:
Bốn người chết gần đây thậm chí còn không biết được nguyên nhân tử vong. Theo như anh nói, nếu là do linh hồn bị địa mạch nuốt chửng... thì ở một mức độ nào đó cũng có lý.
Vodyanitsa:
Như vậy hình như đúng là có thể giải thích mọi nghi vấn, chẳng lẽ đây chính là sự thật sao...?
Nhà Lữ Hành:
(Phần suy luận của Mitya có vẻ hơi chủ quan, một số phỏng đoán thiếu bằng chứng xác thực...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng xét về tình hình hiện tại thì có lẽ thực sự không có cách giải thích nào phù hợp hơn...)
Odette:
Vậy sao Shram lại không biết mình là người đã chết? Đã ở cùng nhau hai ba ngày rồi, lẽ nào không nhận ra tình trạng của chính mình sao?
Mitya:
Linh hồn quanh quẩn trong nhà hát mấy trăm năm, họ sẽ không nghi ngờ gì về sự tồn tại của bản thân, cũng như ý nghĩa của việc ở lại nơi này, mà chỉ cho rằng đó là chuyện rất tự nhiên.
Shram:
Uh... Um... Huh.
Shram:
Anh chàng thiên tài này, có lẽ anh đoán đúng thật rồi...
Shram:
Tôi đã thử nhớ lại... Ừm... Mặc dù cảm thấy rất đau khổ, đầu như sắp nổ tung, nhưng hình như... thật sự nhớ ra được điều gì đó...
Shram:
Hóa ra ký ức về cái chết là thứ mà bản thân tôi không muốn nhớ lại, nên đã chủ động quên đi.
Alyosha:
Dù sao... đó hẳn là ký ức đau khổ nhất nhỉ?
Shram:
Hôm đó, tôi và đại tiểu thư lén trốn ra ngoài hẹn hò, mua vé đến nhà hát để xem biểu diễn. Tuy bản thân không mấy hứng thú, nhưng chỉ cần được ở bên cô ấy là tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Shram:
Kết quả là một đám người đột nhiên xông vào nhà hát, la hét đòi tất cả thủy yêu phải ra ngoài... dù cho là người biểu diễn hay khán giả.
Shram:
Tôi nhận ra, chắc hẳn xung đột giữa con người và fae lại leo thang. Lần này, bọn cực đoan thậm chí còn không định tha cho những thủy yêu chẳng liên quan gì đến chiến tranh.
Shram:
Tôi tự cho rằng mình là người khôn khéo, nên đã cởi áo rồi khoác lên người đại tiểu thư, muốn nhân lúc hỗn loạn lẻn ra ngoài...
Shram:
Nhưng không ngờ vẫn bị bắt quả tang, chúng hét lên rằng... tôi là kẻ phản bội loài người.
Shram:
Sự việc đã tới nước này, mọi người biết mà, bất kể bên kia có bao nhiêu người thì tôi cũng sẽ dốc toàn lực tranh thủ cơ hội để đại tiểu thư thoát ra ngoài, dù với tư cách vệ sĩ... hay người yêu.
Shram:
...
Chugunov:
Được rồi, anh bạn. Đừng nhớ lại nữa, dừng ở đây thôi.
Shram:
Nói sao đây... Haiz... Tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Sao tôi lại... chết rồi nhỉ?
Shram:
Xin lỗi nhé... mọi người.
Shram:
Tôi cũng không ngờ mình lại là một người chết, có thể tôi đã liên lụy đến mọi người rồi, haha. Nếu là tôi đã mang đến cái chết, thì dù mọi người trừng phạt tôi thế nào cũng không quá đáng.
Tonia:
Anh Shram...
Shram:
Không, tốt nhất là không gây thêm gánh nặng nào cho mọi người nữa, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Không phải nói là tôi đã... quanh quẩn ở đây mấy trăm năm rồi sao?
Shram:
Cũng đến lúc tôi nên ra ngoài rồi. Ý tôi là... bên kia, tôi chuẩn bị mang theo cái chết cùng rời đi. Rời đi một cách phóng khoáng.
Valeriy:
Anh Shram, tôi nghĩ cách xử lý có thể bàn thêm...
Shram:
Người anh em, tôi đã được xác định là người chết rồi, cái chết là điều tôi đáng phải nhận. Cách gì đi nữa cũng tương tự nhau cả thôi. Lẽ nào tôi làm vậy đã vi phạm nguyên tắc nào đó của quân đội sao?
Valeriy:
Không, lần này không phải là nguyên tắc của quân đội, mà là ý muốn của cá nhân tôi.
Shram:
Được rồi, người anh em. À đúng rồi, tiểu thư thủy yêu, người yêu... của tôi, cô ấy tên là Litiya, Litiya Ozerova. Cô có biết sau đó cô ấy thế nào không?
Vodyanitsa:
Ozerova... Là cô Ozerova, mọi người đều gọi cô ấy là cô Ozerova. Tôi biết cô ấy có rất nhiều con cháu, trong ấn tượng của tôi cô ấy là một trưởng bối rất dịu dàng.
Shram:
Haha... Thật tốt, cô ấy còn sống. Không tệ, có rất nhiều con cháu... Ừm... Cũng phải, vốn dĩ cũng không thể vì nhớ tôi mà không lấy chồng hay gì đó, đúng không? Haha...
Shram:
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, haiz... ai bảo tôi chết rồi chứ. Linh hồn quanh quẩn ở đây lâu như vậy, cũng chỉ vì lo lắng cho cô ấy. Giờ đây... tôi cũng không còn chấp niệm gì nữa.
Shram:
Đừng tiễn tôi nữa, các bạn của tôi. Mấy ngày qua được ở bên mọi người tôi rất vui. Chúng ta... kiếp sau gặp lại nhé.
Chugunov:
Bảo trọng... người anh em.
Tonia:
Mặc dù biết anh Shram vốn dĩ đã chết... nhưng vẫn cảm thấy rất buồn.
Mitya:
Mệnh đề về cái chết... Dù giải đáp theo cách nào thì cũng đều rất tàn khốc...
Vodyanitsa:
Tôi đang nghĩ... hoá ra hồi đó xung đột giữa fae và con người lại khốc liệt đến vậy sao? Khi đó tôi còn nhỏ nên không có ấn tượng lắm, không ngờ lại liên luỵ đến nhiều người thường như vậy...
Vodyanitsa:
Nhưng hiện nay trong những ghi chép về đoạn lịch sử đó, lại không có nhiều mô tả về xung đột giữa hai bên.
Vodyanitsa:
Mọi người chỉ biết Nữ Hoàng đã thành lập tổ chức Fatui, thẳng tay trục xuất phần lớn quý tộc fae, rồi lại dùng thực lực đáng sợ để trấn áp loài người.
Valeriy:
Xem ra Nữ Hoàng bệ hạ đã gánh vác hết tội lỗi, người chọn cách làm mờ đi xung đột giữa đôi bên, đồng thời quay mũi nhọn của cả hai bên về phía mình.
Valeriy:
Cũng chính vì vậy, dù đã trải qua cuộc nội chiến thảm khốc đến nhường ấy, giữa loài người và fae lại không để lại bao nhiêu thù hận, suốt mấy trăm năm qua về cơ bản vẫn chung sống hòa bình.
Vodyanitsa:
Vậy ra, việc Nữ Hoàng trục xuất fae... kỳ thực cũng là để bảo vệ fae trong thành? Dùng cái giá là ai cũng căm ghét người, để đổi lấy hòa bình sau nội chiến...
Valeriy:
Cũng tạm thôi, tôi nghĩ Nữ Hoàng không mấy quan tâm đến sự căm ghét của người phàm, và cũng chẳng có bao nhiêu người phàm thực sự căm ghét Nữ Hoàng.
Vodyanitsa:
Thì ra là tôi vẫn luôn không hiểu...
Valeriy:
Được rồi, nếu suy đoán của Mitya chính xác thì chúng ta đã giải quyết xong "người chết", có thể nói sự việc đã tạm thời kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.
Chugunov:
Haiz, không ngờ cái thời tiết chết tiệt này vẫn còn tiếp tục...
Tạm về phòng nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Giờ chỉ cần chờ trận bão tuyết ngừng lại...)
Nhà Lữ Hành:
(Shram luôn ở bên cạnh hóa ra lại là linh hồn trong nhà hát từ mấy trăm năm trước, cũng tức là người chết... Đúng là chuyện kỳ lạ.)
Odette:
Cốc cốc cốc.
Nhà Lữ Hành:
...
Odette:
Cốc cốc cốc.
Nhà Lữ Hành:
Đây là... đang gõ cửa à? Nhưng cửa có đóng đâu, Odette.
Odette:
Cứ coi đó là ra hiệu ngầm đi. Đối với việc vào phòng người khác, người gõ cửa là Odette, còn không gõ cửa sẽ là Lelek.
Odette:
Cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Vậy... có chuyện gì à? Mà lại đến gặp riêng tôi...
Odette:
Tôi nhớ Vodyanitsa có nói, ngay từ đầu cậu đã biết thân phận của tôi rồi.
Odette:
Nhưng khi mọi người bàn luận xem ai là Lelek, cậu lo điều đó sẽ gây bất lợi cho tôi nên đã giấu kín không nói ra, đúng không?
Odette:
Cảm ơn cậu rất nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Không có gì, Odette cũng không so đo chuyện của Signora ở Inazuma với tôi... Tôi cũng nên cảm ơn cô.
Odette:
Thực ra, còn một chuyện nữa... Tình huống của tôi bây giờ có lẽ hơi giống với lúc trước khi cậu giúp tôi che giấu thân phận...
Odette:
Nghĩ đến đây, tôi thấy nên trao đổi với cậu trước.
Odette:
Là Mitya...
Odette:
Tôi đã từng... chứng kiến "cái chết" của Mitya.
Nhà Lữ Hành:
Gì cơ?!
Odette:
Trước đây khi hành động với tư cách là Lelek, tôi đã cố gắng ngăn chặn Kế Hoạch Stuzha, cậu biết mà đúng không.
Odette:
Sau khi biết được người phụ trách kỹ thuật đằng sau thí nghiệm liên quan đến Kế Hoạch Stuzha chính là Mitya, tôi đã chuẩn bị đến tìm và đe dọa anh ta rút lui ngay lập tức.
Odette:
Suy đi nghĩ lại, mặc dù thường xuyên gặp được anh ta ở nhà hát, nhưng nếu ra tay ngay tại đó thì nguy cơ bị lộ thân phận là quá lớn...
Odette:
Vì thế tôi quyết định đột nhập vào Cục Khí Tài, tìm ra phòng thí nghiệm của anh ta, như vậy sẽ có hiệu quả đe dọa hơn.
Odette:
Ừm... Cũng có phần may mắn. Hơn nữa dù sao tôi cũng là Fatui, trước đây cũng từng tìm hiểu qua về kết cấu của tòa kiến trúc đó.
Odette:
Tóm lại, khi tôi bước vào phòng thí nghiệm của Mitya thì phát hiện anh ta dường như... đã chết rồi.
Odette:
Tôi đã kiểm tra hơi thở và mạch đập của anh ta, tôi vô cùng chắc chắn rằng anh ta đã mất đi toàn bộ dấu hiệu sự sống.
Odette:
Tôi tưởng là có người khác nhắm vào Kế Hoạch Stuzha đã ra tay trước, đồng thời chọn cách thức thô bạo hơn... Thế là tôi vội vàng rời khỏi hiện trường.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ đêm đầu tiên ở đây, hình như cô luôn đề phòng Mitya... Hóa ra là vì nguyên nhân này sao?
Odette:
Đúng vậy. Trong buổi biểu diễn lần này tôi phát hiện anh ta ngồi ở khán phòng, suýt nữa tôi đã không kiểm soát được biểu cảm của mình...
Odette:
Trong mắt tôi, anh ta đã "hồi sinh" một cách kỳ lạ. Sau khi vụ án mạng xảy ra, mọi chuyện trở nên phức tạp, dần dần tôi đã gạt chuyện này sang một bên.
Odette:
Vừa rồi... khi chính Mitya nói rằng "trong số chúng ta có người chết lẫn vào", tôi đã không thể phớt lờ vấn đề này được nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cô cảm thấy... nếu lúc nãy nói ra chuyện này thì Mitya sẽ bị nhắm vào, giống như khi mọi người nhắm vào Lelek.
Odette:
Ừm, lỡ như có uẩn khúc gì đó thì sao...
Odette:
Hơn nữa, lúc đó mọi người đã tìm ra người chết là Shram, và người thừa ra chỉ có một, anh ta đã được xác định chính là người đó.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ lại có thêm người chết khác nữa sao...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu được. Trong cuộc thảo luận vừa rồi, lượng thông tin vốn đã rất nhiều. Nếu đột nhiên đưa ra vấn đề của Mitya thì chỉ khiến mọi người càng thêm hỗn loạn.
Odette:
Bây giờ cậu nghĩ sao về chuyện này?
Nhà Lữ Hành:
Trước tiên cần xác nhận lại, cô chứng kiến cái chết của Mitya vào khoảng thời gian nào?
Odette:
Khoảng một tuần trước, vào một buổi chiều.
Nhà Lữ Hành:
Một tuần trước... Mốc thời gian này hơi sớm. Thực ra mới vài ngày trước tôi đã gặp Mitya ở nhà hàng, thời điểm đó chắc chắn là sau khi cô chứng kiến cái chết của anh ta.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ hôm đó anh ta biểu hiện rất bình thường, nói chuyện rất nhiều với Vodyanitsa, và vẫn đang né tránh sự truy đuổi của Valeriy.
Odette:
Có nghĩa là ngay từ ngày đó, Mitya đã ở trong trạng thái "sống"... Nhưng tôi vẫn không thể tin được là mình đã nhầm...
Nhà Lữ Hành:
Còn có một góc nhìn khác. Dựa trên manh mối có được hôm nay, nguồn gốc sự tồn tại của người chết có lẽ là do vấn đề Địa Mạch ở nhà hát...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cái chết của Mitya mà cô nhìn thấy lại xảy ra trong phòng thí nghiệm của Cục Khí Tài. Địa Mạch khu vực nhà hát chắc không thể ảnh hưởng xa đến vậy.
Odette:
Đúng vậy, hình như không đạt điều kiện để trở thành người chết.
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại, khả năng Mitya là người chết rất nhỏ. Lúc đó ở Cục Khí Tài, có lẽ anh ta cũng không chết, trừ khi...
Odette:
Trừ khi cái gì?
Nhà Lữ Hành:
Trừ khi anh ta thật sự "hồi sinh".
Odette:
...Ừm, tôi cũng đồng ý với suy đoán của cậu. Vậy chúng ta có cần phải công khai thông tin này không?
Mitya:
Hửm? Buổi gặp mặt một một với người hâm mộ sao?
Odette:
...
Mitya:
Lấy số thứ tự ở đâu vậy?
Odette:
...Không có thứ đó.
Mitya:
Aha... Tôi chỉ muốn xem tình hình của mọi người thế nào thôi, tiện thể xoa dịu bầu không khí buồn bã ấy mà. Nếu đói thì chỗ Vodyanitsa đang chia đồ ăn đó.
Tập hợp trên sân khấu nhà hát
Bão tuyết dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho mọi người... Chẳng mấy chốc trời đã tối.
Chugunov:
Cơn bão tuyết này rốt cuộc là sao vậy? Lẽ nào có liên quan đến ma vật vừa đến Snezhnaya sao?
Valeriy:
Nếu thực sự là vậy thì cũng không có gì không tốt. Nữ Hoàng bệ hạ đã đích thân xuất chinh, chúng ta chỉ cần chờ người khải hoàn trở về.
Chugunov:
Mọi người nói xem... Người ta sau khi chết rồi có còn cảm thấy lạnh không? Shram... không biết anh ta có lạnh không. Lẽ ra trước khi đi nên mang cho anh ta một bộ quần áo mới phải.
Alyosha:
Cái chết vốn lạnh lẽo, bão tuyết sẽ đón nhận anh ta.
Vodyanitsa:
Hy vọng anh ta thuận buồm xuôi gió. Tôi sẽ nhớ anh ta... Cái chết của Rampana và Kulish, thật ra cũng không thể trách anh ta...
Vodyanitsa:
Nói ra thì, bây giờ hình như đúng là có cảm giác sống sót sau đại nạn...
Vodyanitsa:
Chỉ là tôi đang nghĩ, sau khi rời khỏi đây thì phải giải thích chuyện đã xảy ra với gia đình của Rampana và Kulish như thế nào...
Tonia:
Khụ khụ... khụ khụ...
Chugunov:
...
Chugunov:
...Nhóc vẫn ổn chứ? Đây, thứ này chưa từng dùng qua đâu.
Tonia:
Khụ khụ... Cảm ơn...
Vodyanitsa:
Thái độ cũng tốt đấy nhỉ, là vì sáng nay Tonia đã giúp anh sao? Không ngờ anh cũng có lòng biết ơn đấy.
Alyosha:
Dù sao nếu không có Tonia thì không biết anh sẽ bị thương đến mức nào đâu.
Valeriy:
Haiz... Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không có ý định động thủ...
Chugunov:
...Mấy người thật phiền đấy.
Chugunov:
Chuyện đó... Không ngờ buổi sáng Tonia lại lên tiếng giúp. Tôi cứ tưởng mọi người đều không thích tôi, ừm... cảm ơn nhé.
Tonia:
À... Không cần, không cần cảm ơn đâu. Lúc đó tôi... cũng có nói lời không hay...
Chugunov:
Thực ra tôi vẫn luôn ngại không dám nói ra, ừm... Tonia thật sự rất giống con gái tôi.
Chugunov:
Với người khác thì luôn hiền lành, với tôi thì chưa bao giờ khách sáo... Nhưng mỗi khi tôi cãi nhau với vợ, thì hình như con bé lại luôn đứng về phía tôi...
Chugunov:
Đặc biệt là lúc nhỏ, mỗi lần tôi đưa con bé ra ngoài...
Tonia:
Khụ khụ... khụ khụ...
Chugunov:
Ối, từ từ thôi... Khoan đã, nhóc bị ho như vậy bao lâu rồi?
Tonia:
Khụ khụ... Tôi không nhớ nữa, chắc là lâu lắm rồi... Khụ khụ, không sao đâu.
Chugunov:
Bình thường có uống thuốc không?
Tonia:
Dạ có, vẫn đang uống đều. Không sao đâu, đợi đến khi gặp được anh trai là sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ hái lá của Hoa Sương Tiên để nấu cho tôi uống, uống vào sẽ khỏe hơn nhiều.
Chugunov:
...
Chugunov:
...Ừm, vậy thì tốt.
Valeriy:
Đã đến lúc nên bàn về kế hoạch qua đêm rồi. Người chết đã rời đi, tối nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Valeriy:
Nhưng để đề phòng bất trắc, tối nay vẫn để tôi trực đêm vậy.
Odette:
Không cần luân phiên sao? Tôi có thể làm được.
Valeriy:
Không sao. Lúc chiều tối tôi đã chợp mắt một lúc, bây giờ tràn đầy năng lượng. Hai hôm nay mọi người đều rất căng thẳng, tối nay hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Đúng là một ngày dài... Hóa ra chuyện xảy ra trong nhà hát còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng...)
Nhà Lữ Hành:
(Valeriy nói đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là thả lỏng tinh thần. Nếu không... có lẽ mình sẽ gặp ác mộng mất...)
Nghĩ cách làm rõ tình hình
Chugunov:
Tỉnh rồi... Cậu ấy tỉnh rồi! Ngài to con mau nhìn này!
Valeriy:
Hãy gọi tôi là ngài "Cửa", không phải ngài to con. Sương đen sắp đến rồi, mau đi thôi.
Chugunov:
Thế nào, còn đi được không? Lúc nãy khi chúng ta đi lên đã bị ma vật tấn công, nhờ có ngài "Cửa" kia bảo vệ chúng ta đấy.
Chugunov:
Anh ta không biết xuất hiện từ đâu, không thích nói chuyện, nhưng khi xử lý ma vật thì không hề nương tay...
Chugunov:
Tiêu rồi, không biết từ lúc nào mà sương đen lại kéo đến. Chúng ta mau đi thôi.
Nói chuyện với Chugunov
Chugunov:
Mệt quá, sương đen vẫn đang tràn lên... Hộc...
Chugunov:
Đợi đã, mọi người nhìn kìa! Sao bên dưới lại có nhiều ma vật vậy? Chúng chạy ra từ trong sương đen sao?
Chugunov:
Nguy rồi, tốc độ của chúng quá nhanh, còn nhanh hơn cả chúng ta nữa! Mau chạy đi, cứ thế này sẽ bị đuổi kịp mất!
Valeriy:
...
Chugunov:
Này, ngài "Cửa"! Anh đang làm gì vậy? Mau đi thôi, chúng sắp lên đến đây rồi!
Valeriy:
Tìm được rồi.
Valeriy:
Đây chính là "cánh cửa" của tôi.
Chugunov:
Anh, anh nói gì? Anh muốn ở lại đây sao?
Valeriy:
Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi là "cửa".
Nhà Lữ Hành:
Ý nghĩa của "cánh cửa" thì ra là...
Chugunov:
Không được! Anh từng cứu chúng tôi, sao chúng tôi có thể bỏ rơi anh ở đây chứ!
Valeriy:
Phải tiến về phía trước. Không thể mãi mãi giữ mọi thứ ở bên ngoài "cánh cửa" được đâu. Mau đi đi.
Chugunov:
Nhưng mà...
Chugunov:
...Anh nói đúng, chúng ta đi thôi. Nhà Lữ Hành, đừng lãng phí sự hy sinh của ngài "Cửa"!
Chugunov:
Sương đen hình như không di chuyển nữa, đám ma vật và Ngài "Cửa" cũng không thấy đâu nữa.
Chugunov:
Bây giờ tôi đang nghĩ, liệu tất cả những gì vừa rồi có phải là ảo giác của tôi không?
Chugunov:
Chẳng lẽ do tôi quá căng thẳng nên đã tưởng tượng cánh cửa là một người sao?
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi vẫn còn nhớ Ngài "Cửa".
Chugunov:
Vậy sao... Dù gì thì cũng không thể nào mà cả hai chúng ta cùng tưởng tượng ra một chuyện giống nhau được.
Chugunov:
Hmm? Buồn ngủ rồi sao? Cũng tốt, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi...

Dạ Khúc Của Những Linh Hồn Đã Chết
Vốn tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết, thế nhưng những vụ án mạng vẫn tiếp tục xảy ra. Đã bỏ sót chi tiết nào chăng? Hay đã bỏ lỡ manh mối gì? Để sống sót rời khỏi nhà hát, các bạn vẫn đang không ngừng nỗ lực...
Quan sát môi trường xung quanh
Nhà Lữ Hành:
(...Bây giờ là mấy giờ rồi? Sáng rồi sao, hình như mình đã gặp ác mộng...)
Nhà Lữ Hành:
(Mọi người vẫn chưa dậy sao? Xem ra hai ngày qua mọi người thật sự đã rất mệt rồi. Người tỉnh táo lúc này chắc chỉ có Valeriy đang trực đêm thôi...)
Nhà Lữ Hành:
(Valeriy...?)
Kiểm tra tình hình của Valeriy
Dẫn Truyện:
Bóng dáng ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, như có thể gánh vác tất cả mọi thứ.
Dẫn Truyện:
Nhưng thời gian quanh anh ta dường như đang đứng yên, giống như sự dịu dàng của thần linh đã ban cho anh một khoảnh khắc ngơi nghỉ.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người... Mau tỉnh lại đi.
Mitya:
Quả nhiên... Giống như hai đêm trước, không rõ nguyên nhân tử vong.
Mitya:
Suốt thời gian qua đã gây phiền phức cho anh rồi, Valeriy. Mong anh được an nghỉ.
Mitya:
Với tôi, mất đi niềm vui được đọ sức cùng anh thì e rằng tự do cũng chẳng còn gì thú vị nữa, bạn của tôi.
Odette:
Tonia thế nào rồi? Không sao chứ?
Vodyanitsa:
Tôi đã kiểm tra tình trạng của Tonia rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ là hai hôm nay quá mệt, lại thêm bệnh tình vẫn chưa khỏi, để em ấy ngủ thêm một lúc nữa vậy.
Odette:
Vậy nghĩa là, người chết tối qua chỉ có Valeriy thôi.
Alyosha:
Có một điều chắc chắn rằng, không ai có thể giết Valeriy trong trạng thái tỉnh táo mà không đánh thức mọi người.
Vodyanitsa:
Thật đáng ghét, chẳng khác gì hôm qua, chẳng có gì thay đổi cả... Không phải chúng ta đã tìm được người chết ở bên cạnh rồi sao?
Mitya:
Vẫn có thay đổi, số người hy sinh từ hai người giảm xuống còn một. Lẽ nào điều này có nghĩa là...
Nhà Lữ Hành:
Số người chết đi mỗi đêm bằng với số "người chết" ở bên cạnh chúng ta, anh nghĩ như vậy phải không?
Mitya:
Ừm. Hôm qua chúng ta đã tìm ra người chết là Shram, vào đêm anh ta rời khỏi nhà hát, số người chết đã giảm từ hai xuống còn một.
Mitya:
Theo logic này, cũng có nghĩa là... bên cạnh chúng ta vẫn còn một người chết khác.
Vodyanitsa:
Còn người chết khác sao? Nhìn vào tình hình soát vé thì chúng ta chỉ thừa ra một người thôi mà? Bây giờ đáng lẽ vừa đủ mới đúng...
Mitya:
Việc thừa ra một người thì khá kỳ lạ, nhưng thiếu đi một người lại không kỳ lạ cho lắm. Ví dụ như sau khi soát vé rồi giữa chừng bỏ về, hoặc tranh thủ rời đi trước khi trận bão tuyết ập tới chẳng hạn...
Nhà Lữ Hành:
(Khả năng mà Mitya nói đến lúc này, vừa vặn khớp với cuộc thảo luận giữa mình và Odette hôm qua...)
Nhà Lữ Hành:
(Chỉ là lúc đó cả hai cho rằng "người chết thừa ra" chắc không tồn tại.)
Nhà Lữ Hành:
(Thật đáng giận... Nếu hôm qua thảo luận kỹ hơn một chút thì liệu có tránh được...)
Odette:
Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi đã xem nhẹ manh mối trong tay, rõ ràng là nên đưa ra để thảo luận ngay.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng có trách nhiệm, là do tôi đã đưa ra phán đoán thiếu suy nghĩ...
Vodyanitsa:
Hai người... rốt cuộc đã lén tôi làm những gì thế?
Mitya:
Xem ra có thông tin quan trọng gì đó mà chúng tôi vẫn chưa biết, mau nói đi.
Odette kể lại việc mình tận mắt chứng kiến Mitya chết, cùng với những thảo luận hôm qua.
Mitya:
Người chết... là tôi?
Mitya:
Ừm... Đúng là một tin quan trọng...
Nhà Lữ Hành:
Hôm qua chúng tôi thảo luận đến cuối cùng, cũng cảm thấy không có khả năng, nên đành gác lại thông tin này.
Mitya:
Ừm, chuyện này không trách hai người được, dù tôi có mặt ở đó thì chắc kết luận đưa ra cũng vậy thôi... Nhìn thế nào cũng thấy quá kỳ lạ.
Mitya:
Để tôi tự chứng minh trước, tôi vừa cố gắng hồi tưởng lại, bao gồm cả buổi chiều mà cô Odette nhắc đến...
Mitya:
Tôi không có bất kỳ ký ức nào về cái chết của mình, điểm này khác hoàn toàn với anh Shram.
Vodyanitsa:
Hmm... Với tư cách là người mấy hôm trước còn gặp Mitya, chuyện anh ấy là người chết rất khó thuyết phục được tôi.
Alyosha:
Nếu không phải Mitya thì sẽ là ai? Chẳng lẽ phải bỏ phiếu sao?
Mitya:
Mạo muội hỏi một chút, Nhà Lữ Hành... Hình như tôi nghe nói cậu và anh trai của Tonia quen biết nhau. Vậy trước đây cậu đã từng gặp Tonia bao giờ chưa?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là chưa từng gặp mặt, ý của anh là...
Chugunov:
Này! Tôi hiểu ý của anh rồi, đừng có ở đây mà suy đoán lung tung...
Chugunov:
Có phải vì vừa rồi bị nghi ngờ, nên giờ anh đang vội vàng chuyển hiềm nghi sang người khác không?
Mitya:
Anh muốn cãi nhau sao, Chugunov? Tôi luôn ghét những phát ngôn công kích người khác của anh. Không muốn thảo luận thì có thể im lặng.
Chugunov:
Cái...! Cái tên này...
Nhà Lữ Hành:
(Vừa rồi Mitya hỏi mình về chuyện của Tonia, phải chăng anh ta đang nghi ngờ Tonia?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhớ lại lúc đầu, mình cũng chỉ nhận biết Tonia qua độ tuổi, lẽ nào em ấy...)
Chugunov:
Tôi... tôi chỉ thấy sự nghi ngờ này thật vô lý thôi, sao Tonia lại có thể là người chết được chứ?
Chugunov:
Tôi có thể làm chứng cho cô bé. Trước đây tôi đã từng gặp Tonia, cô bé đó chẳng phải là em gái của... vị Quan Chấp Hành đó sao? Cái người tên là Childe ấy.
Mitya:
Ồ? Những lời anh nói đều là thật chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Mình chưa từng nhắc đến việc anh trai của Tonia là Childe khi ở nhà hát, chẳng lẽ họ thực sự đã từng gặp nhau sao?)
Mitya:
Nếu có Chugunov làm chứng thì chắc Tonia cũng không có vấn đề gì. Như vậy thì bây giờ lẽ ra không còn người chết nào nữa mới đúng chứ...
Mitya:
...
Mitya:
Cô Odette, có thể cho tôi xác nhận lại một chút không, về những chi tiết liên quan đến cái chết của tôi lần đó...
Odette:
Đương nhiên là được.
Mitya:
Tôi đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra bất kỳ ký ức nào về cái chết. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện khác...
Mitya:
Cô Vodyanitsa, cô còn nhớ lần trước khi chúng ta dùng bữa, tôi có nhắc đến chuyện nhân viên nghiên cứu bị mất trí nhớ tạm thời không?
Vodyanitsa:
Hình như có ấn tượng, anh nói chuyện này đã cản trở việc tiến hành thí nghiệm của các anh, nghi ngờ là do các nhà nghiên cứu chịu áp lực công việc quá lớn.
Mitya:
Ừm, dù tôi không nhớ hôm đó mình có chết hay không, nhưng tôi khá chắc chắn rằng lúc đó trên người tôi đã xảy ra hiện tượng giống như mất trí nhớ.
Mitya:
Buổi chiều hôm đó, có một đoạn ký ức đã... biến mất.
Odette:
Ý anh là, đoạn ký ức anh mất đi chính là...
Mitya:
Sao giờ tôi mới nhận ra điểm này chứ... Con người không nhất thiết phải có nhận thức về cái chết của chính mình.
Odette:
Những trường hợp như... bị giết trong tình huống mà bản thân không hề nhận ra, hoặc là chết khi đang ngủ?
Mitya:
Vậy thì việc mất trí nhớ của các nhân viên nghiên cứu, có lẽ đồng nghĩa với việc...
Mitya:
Nhờ có góc nhìn của cô đấy, Odette. Những vấn đề khiến tôi đau đầu suốt thời gian qua giờ đã có hướng phá giải rồi.
Mitya:
Được, quyết định rồi. Hôm nay tôi sẽ rời đi.
Vodyanitsa:
Rời đi? Này này này, khoan đã, có phải hơi hấp tấp quá không? Nếu đoán sai thì cái giá phải trả chính là mạng sống của anh đấy.
Chugunov:
Nào... Không cố gắng thêm chút nữa à? Sao lại đột ngột quyết định như vậy?
Mitya:
Lý do của tôi không chỉ vì những gì tôi vừa nói, thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì...
Mitya:
Trong buổi biểu diễn lần này của cô Odette, khi ngồi dưới khán đài, hình như tôi đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời cho nghiên cứu của mình, nhưng mạch suy nghĩ dường như đột nhiên bị cắt ngang.
Mitya:
Tôi làm sao cũng không thể nhớ ra được, cũng không ghi chép lại được gì... Tôi nghĩ chắc đây lại là một lần mất trí nhớ tạm thời khác.
Vodyanitsa:
Không không không, tôi hiểu rồi. Ý anh là mỗi lần mất trí nhớ tạm thời chính là một lần chết, đúng không?
Vodyanitsa:
Vậy chẳng phải là có sơ hở rồi sao? Cái chết của một người sao có thể xảy ra nhiều lần được chứ?
Mitya:
Tôi tin vào lời kể của cô Odette, chắc chắn tôi đã từng ở trong trạng thái chết hoặc gần giống như chết vào lúc không có ký ức.
Mitya:
Và chỉ cần tình huống tương tự xảy ra trong nhà hát, thì tôi sẽ vào trong phạm vi ảnh hưởng của Địa Mạch nhà hát, có khả năng trở thành người chết, không phải sao?
Vodyanitsa:
Nhưng... nhưng mà...
Mitya:
Chúng ta đã không còn manh mối nào khác về người chết, vậy thì hãy để một nhà nghiên cứu như tôi tiến hành lần thí nghiệm này đi.
Mitya:
Bình tĩnh đi, tôi cảm thấy mọi chuyện không tệ đến thế đâu. Giả sử tôi thật sự là người chết, vậy thì rời khỏi nhà hát cũng xem như là một sự giải thoát đối với tôi.
Mitya:
Còn nếu bây giờ tôi vẫn còn sống, thì dù sao gần đây mọi người cũng đã chứng kiến cảnh tôi chết đi sống lại, vậy làm sao biết được lần này tôi sẽ không hồi sinh chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Đây quả thật là cách duy nhất có thể thử vào lúc này... Mitya cố tình nói nhẹ nhàng như vậy là không muốn tạo gánh nặng cho mọi người.)
Mitya:
Bản thân các nhà nghiên cứu vốn dĩ là những người dựa vào từng lần thí nghiệm để đánh cược, cố gắng giành lấy sự thật.
Mitya:
"Bão tuyết", "Địa Mạch", "người chết", "mất trí nhớ"... Cảm giác bị bao trùm bởi những bí ẩn mà không làm được gì thật tệ.
Mitya:
Nếu tôi còn có thể hồi sinh, tôi nhất định sẽ mang sự thật về những chuyện này trở lại, mọi người cứ chờ đó.
Màn đêm buông xuống, không khí trong nhà hát trở nên yên tĩnh và nặng nề. So với đêm đầu tiên, số người đã giảm hơn một nửa...
Nói chuyện với Vodyanitsa
Tonia:
Anh Mitya... Em thậm chí không được gặp anh ấy lần cuối...
Vodyanitsa:
Bỏ lỡ có khi cũng là điều may mắn, ít nhất không cần phải đối mặt với sự chia ly.
Tonia:
Em ghét chia ly. Tại sao cảm giác những người bên cạnh ngày càng ít đi? Dù là ở đây hay ở bên ngoài...
Vodyanitsa:
Có lẽ bởi vì khi chúng ta đi đến cuối cuộc đời, vốn dĩ cũng chỉ có một mình mà thôi.
Vodyanitsa:
Thật ra nghĩ lại... Bây giờ chúng ta vẫn còn sống, chủ yếu cũng là nhờ may mắn thôi. Mỗi buổi sáng ở đây, ai cũng có khả năng không thể tỉnh lại được nữa.
Vodyanitsa:
Và chuyện này thì dù ở đây hay bên ngoài cũng đều như nhau cả... Ai dám chắc rằng mình có thể mở mắt một lần nữa sau khi ngủ thiếp đi chứ?
Vodyanitsa:
Cho nên nếu chị có thể ra ngoài, chị nhất định sẽ trân trọng quãng thời gian mình còn tỉnh táo... và không để lại điều gì nuối tiếc.
Nhà Lữ Hành:
(Không để lại điều gì nuối tiếc sao...)
Nhà Lữ Hành:
(Dường như hai ngày nay, không hiểu vì sao trong lòng mình luôn có một cảm giác lo lắng...)
Tonia:
Anh không sao chứ, hình như anh đang rất buồn...
Vodyanitsa:
Có tâm sự gì thì thử nói ra xem. Nơi này không biết từ lúc nào chỉ còn lại vài người chúng ta, chắc cũng không còn gì phải e ngại nữa, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có một người bạn đồng hành tên là Paimon. Alyosha và Odette đã từng gặp cô ấy, gần đây cô ấy bị bệnh.
Vodyanitsa:
Đang lo lắng cho cô ấy sao... Cũng phải, chúng ta đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra lúc đầu, đối với những chuyện xảy ra trên thế giới này, tôi luôn có cảm giác mình chỉ là một người ngoài cuộc, có lẽ bởi vì tôi là "Kẻ Đổ Bộ" chăng.
Tonia:
Kẻ Đổ Bộ?
Nhà Lữ Hành:
Sau đó có Paimon bên cạnh, tôi mới dần cảm thấy mối liên kết giữa mình và thế giới này trở nên chặt chẽ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy ham ăn, ham ngủ, ham chơi, nhưng lại là một người dẫn đường tuyệt vời. Chính sự chân thật của cô ấy đã giúp tôi cảm nhận được sự chân thật của cả thế giới này.
Nhà Lữ Hành:
Những ngày xa cách này, tôi luôn vô thức nghĩ rằng... Nếu Paimon ở đây, thì lúc này cô ấy sẽ nói gì nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng khi định thần lại thì câu chuyện đã tiếp tục rồi, còn tôi thì vẫn đang ở trong thế giới của riêng mình.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang cố gắng khắc phục cảm giác xa cách này, nhưng thực sự... tôi rất nhớ cô ấy. Ở một khía cạnh nào đó, đối với tôi cô ấy tượng trưng cho thế giới này vậy.
Tonia:
Khi anh không ở bên, chắc chắn chị ấy cũng sẽ rất nhớ anh. Biết đâu với chị ấy, anh cũng là cả thế giới này thì sao.
Vodyanitsa:
Không biết nói vậy có được tính là an ủi không, nhưng khi tộc thủy yêu rời khỏi Snezhnograd, tôi cũng cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên trống rỗng vậy.
Vodyanitsa:
Dường như những tiếng cười đùa náo nhiệt của mọi người xung quanh đều không liên quan gì đến mình, nên tôi rất hiểu cảm giác của cậu.
Vodyanitsa:
Sau đó tôi nghĩ, có lẽ mỗi người đều cần dành cả đời để chấp nhận rằng người mình yêu thương sẽ không thể mãi ở bên cạnh mình.
Vodyanitsa:
Điều chúng ta có thể làm chỉ là trân trọng từng khoảnh khắc đồng hành thôi.
Vodyanitsa:
Khi nào rời khỏi nơi này, cậu phải nhanh chóng quay về bên cạnh cô ấy nhé, tôi ghét nhất là cốt truyện mang sự tiếc nuối!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn mọi người đã nói với tôi những điều này.
Tonia:
Chị Vodyanitsa, rõ ràng chị cũng ghét sự chia ly, nhưng tại sao lại không rời đi cùng mọi người trong tộc?
Vodyanitsa:
Đây chỉ là lựa chọn của riêng chị thôi, trước đây chị cũng từng hối hận, nhưng giờ thì không hối hận nữa.
Vodyanitsa:
Như chị đã nói trước đó, tiếng hát là biểu cảm thứ nhất của thủy yêu, cảm xúc của họ đều được ẩn chứa trong tiếng hát.
Vodyanitsa:
Suốt hàng trăm năm qua, trên mái vòm của nhà hát vẫn còn vang vọng tiếng hát của mọi người, những cảm xúc vui buồn trong đó như đang ghép nối thành từng câu chuyện.
Vodyanitsa:
Nhưng câu chuyện không có người đọc, liệu có còn được coi là tồn tại nữa không? Theo chị thì câu trả lời là không.
Vodyanitsa:
Thế nên chị phải ở lại đây, vừa là người cất tiếng hát, vừa là người lắng nghe, vậy thì những tiếng hát đó mới không bao giờ chìm vào quên lãng.
Tonia:
Nếu có cơ hội, chị hãy dạy em cách để hiểu tiếng hát của thủy yêu nhé. Em cũng muốn trở thành một thính giả đặc biệt như anh Shram vậy.
Vodyanitsa:
Hahaha... Cảm ơn Tonia, em là người hâm mộ tốt nhất của chị. Hay là chị hát một bài trước nhé, em thử nghe xem sao?
Tonia:
Được ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức!
Vodyanitsa:
♪... ♪...
Tonia:
Là bài hát em chưa từng nghe bao giờ... Nhưng lại có cảm giác nhớ nhung, chuyện này là sao vậy?
Vodyanitsa:
Trời ơi, Tonia, chị dám khẳng định em cũng rất có năng khiếu đó!
Vodyanitsa:
Người bình thường cùng lắm chỉ có thể nghe ra là một bài hát vui hay buồn thôi... Không ngờ em lại có thể nghe ra được hàm ý cụ thể như vậy.
Tonia:
Hì hì, mau nói cho em biết đi, đây là bài hát về chủ đề gì vậy?
Vodyanitsa:
Bài hát này chị chưa từng biểu diễn ở nhà hát bao giờ, bởi nó được xem là bài hát dùng trong tế lễ của tộc thủy yêu, không phải là ca khúc biểu diễn thông thường.
Vodyanitsa:
Ý nghĩa của bài hát này đại khái là... "Mong rằng những người thân, bạn bè đã khuất sẽ che chở cho chúng ta, cũng hy vọng họ có thể nương theo tiếng hát, nhân lúc màn đêm buông xuống mà quay về thăm."
Tonia:
Chẳng trách em có thể nghe ra cảm giác nhớ nhung, hóa ra là hát cho người thân bạn bè đã khuất... Hy vọng mọi người đều có thể nghe thấy.
Vodyanitsa:
Không còn sớm nữa, sức khỏe của em vẫn còn yếu, Tonia, hay là chúng ta cùng đi ngủ sớm đi. Tối nay... chắc cũng không cần phải trực đêm nữa nhỉ.
Tonia:
Ừm. Vậy... vậy chị Vodyanitsa, trước khi em ngủ, chị có thể hát lại bài hát khi nãy thêm hai lần nữa không?
Vodyanitsa:
Yêu cầu đơn giản như vậy đương nhiên chị sẽ đáp ứng rồi, em là người hâm mộ hàng đầu của chị mà.
Vodyanitsa:
♪... ♪...
Nhà Lữ Hành:
(Đợi lần này rời khỏi nhà hát, chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng nghĩ đến làm vậy đồng nghĩa với việc sẽ không còn được nghe giọng hát của Vodyanitsa nữa, quả thật cũng là một việc vô cùng đáng tiếc...)
Nhà Lữ Hành:
(Trước khi chìm vào giấc ngủ, mình nên trân trọng khoảnh khắc đồng hành này.)
Nghĩ cách làm rõ tình hình
Nhà Lữ Hành:
(Mình đang... ở đâu?)
Nhà Lữ Hành:
(Ở đây tối quá, đầu óc hơi mơ hồ... Không có ai ở đây sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Hửm? Tiếng gì vậy...!?)
Vodyanitsa:
Theo lời hứa bảo vệ, hãy trở về đi, linh hồn...
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ... Phù...
Nhà Lữ Hành:
Tôi, tôi vẫn còn sống sao? Vừa rồi là...
Vodyanitsa:
Đừng hỏi nữa, qua đây, mở công tắc, chúng ta cần tìm lại ánh sáng!
Vodyanitsa:
Ừm... Giờ thì an toàn rồi. Thứ vừa xuất hiện là linh thể có tên "Lời Nguyện Đêm", dưới ánh sáng mạnh sẽ không động đậy, nhưng một khi ánh sáng yếu đi thì sẽ tràn đầy tính công kích.
Nhà Lữ Hành:
Là... là "ma" sao?
Vodyanitsa:
Ừm, gần giống vậy. Tôi biết điều này rất khó, nhưng cậu nhất định phải tìm cách giữ cho nơi này luôn sáng, nếu không sẽ bị linh thể giết chết.
Vodyanitsa:
Đúng vậy, may mà tôi đã hồi sinh cậu, chứ chết thật thì phiền phức lắm.
Nhà Lữ Hành:
Không chỉ là vấn đề phiền phức đâu... Nhưng mà cô còn có khả năng hồi sinh người khác sao?
Vodyanitsa:
Đương nhiên rồi, tôi là "thần hộ mệnh" của cậu mà.
Vodyanitsa:
Xin chào, lần đầu gặp mặt, sở trường của tôi là Triệu Hồi Linh Hồn, rất vui được quen biết cậu.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn... Tôi cũng rất vui khi được quen biết cô.
Vodyanitsa:
À, không còn thời gian để chần chừ nữa đâu, sương đen đuổi kịp rồi. Chúng ta đi thôi, dù là sương đen hay Lời Nguyện Đêm cũng đều phải cẩn thận.
Thoát khỏi "sương đen"
Vodyanitsa:
Tối quá, cảm thấy như không kịp rồi, mau lên!
Vodyanitsa:
Nhà Lữ Hành!!
Vodyanitsa:
Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu chết như vậy đâu...
Nhà Lữ Hành:
Phù... Phù...
Vodyanitsa:
Lại hồi sinh rồi, tốt quá.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn cô.
Vodyanitsa:
Vậy cậu mau đi đi. Nhân lúc vẫn còn ánh sáng.
Nhà Lữ Hành:
Tôi mau đi đi? Còn cô thì sao, không đi cùng à?
Vodyanitsa:
Ah, tôi không đi được nữa, vì tôi đã bị "dùng hết" rồi.
Vodyanitsa:
"Thần hộ mệnh" là vật phẩm tiêu hao. Dùng để hồi sinh vài lần là không thể dùng được nữa.
Vodyanitsa:
Giống như tôi bây giờ, tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong đã cạn kiệt, sự tồn tại cũng dần mong manh.
Vodyanitsa:
Tôi không thể đi tiếp nữa, sương đen mới là nơi tôi thuộc về, không sao đâu.
Nhà Lữ Hành:
Sao không nói với tôi chuyện này sớm hơn?
Vodyanitsa:
Dù có nói với cậu thì vận mệnh của chúng ta cũng sẽ không thay đổi, chỉ mang đến gánh nặng cho cậu mà thôi... Điều đó trái với mục đích ban đầu của "thần hộ mệnh".
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà...
Vodyanitsa:
Mau đi đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Lời Nguyện Đêm rồi.
Nhà Lữ Hành:
...
Quan sát môi trường xung quanh
Tonia:
Huhu... Chị Vodyanitsa! Sao lại như vậy, chị Vodyanitsa!
Chugunov:
...
Alyosha:
Chắc không cần kiểm tra thi thể nữa.
Dẫn Truyện:
Bạn bắt đầu cảm thấy tê liệt trước những tin dữ và cái chết xuất hiện mỗi buổi sáng...
Dẫn Truyện:
Không lâu sau, bạn dường như nghe thấy vô số khúc bi ca của thủy yêu hòa quyện trên không trung của nhà hát, chúng bày tỏ sự lưu luyến và không nỡ rời xa Vodyanitsa.
Dẫn Truyện:
Những tiếng hát đó đánh thức cảm xúc trong tim bạn, cộng hưởng theo nhịp điệu, khiến ngực bạn như thắt lại, có chút nặng nề.
Odette:
Mọi chuyện không nên như thế này... Anh đang nói dối đúng không, Chugunov? Tôi biết anh luôn nói dối mà...
Chugunov:
Tôi...
Chugunov:
Cô dựa vào đâu mà chỉ trích tôi! Sao không nghĩ tới chính bản thân cô đi?
Chugunov:
Lelek ngay từ đầu đã bị nghi ngờ là thủ phạm, nhưng vừa hay lại tránh được mọi cái chết một cách hoàn hảo, sống sót cho đến tận bây giờ. Cô không nghĩ rằng mình mới là kẻ khả nghi nhất sao?
Chugunov:
Còn tên nhóc thợ săn nữa. Cảm giác như lúc nào cũng đứng ngoài mọi chuyện, cũng là người lúc đầu đã không cho mọi người ra ngoài. Nhốt chúng tôi ở đây có mưu đồ gì?
Alyosha:
Công kích bừa bãi thường là biểu hiện của sự hoảng loạn và chột dạ.
Alyosha:
Thế nhưng dũng khí anh thể hiện bây giờ khác hẳn với lúc trước. Sao vậy, chuẩn bị giãy giụa trước khi chết sao?
Chugunov:
Uy hiếp tôi à? Tới đi, người sống được tới hôm nay trong nhà hát này sao còn sợ chết được chứ? Giết tôi đi!
Nhà Lữ Hành:
(Dưới những đả kích liên tiếp, cảm xúc của những người còn lại đã bị dồn nén đến cực hạn...)
Nhà Lữ Hành:
(Sau khi mất Valeriy và Mitya, phải có ai đó đứng ra kiểm soát cục diện...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng trước hết, mình phải sắp xếp lại suy nghĩ đã. Trong số những người còn lại, ai có khả năng là người chết nhất?)
Nhà Lữ Hành:
Xác Nhận Tonia
Nhà Lữ Hành:
Tonia, dạo này Teucer vẫn khỏe chứ?
Tonia:
...Teucer?
Nhà Lữ Hành:
Trong thư mà anh Ajax của em gửi về nhà chắc có nhắc đến anh nhỉ? Ví dụ như "nhà lữ hành tóc vàng" gì đó, em có ấn tượng không?
Tonia:
Không có... Hơn nữa anh trai em tên là Razyk, không phải Ajax.
Chugunov:
Chậc...
Nhà Lữ Hành:
Chugunov, đến lượt anh giải thích rồi... Chứng cứ giả hôm qua của anh rốt cuộc là thế nào?
Odette:
Quả nhiên là do anh giở trò, Chugunov. Đồ quen thói dối trá.
Odette:
Ngay cả vợ con mà anh luôn nhắc đến, và cả cái mác "người của gia đình" kia cũng là giả đúng không?
Odette:
Đêm hôm đó khi lẻn vào nhà anh với tư cách là Lelek, tôi đã phát hiện trong nhà chỉ có một mình anh. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là những người khác không có ở nhà thôi...
Odette:
Bây giờ nghĩ lại, khả năng đó quá thấp, tôi đoán... anh vốn sống một mình, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Đến cả chuyện này cũng là giả sao? Nhưng tại sao anh ta lại...)
Chugunov:
...
Chugunov:
Chết tiệt... Tại sao cơn bão tuyết này vẫn chưa dừng lại... Nếu dừng lại, nếu như dừng lại...
Tonia:
Em... hình như nhớ ra rồi. Như là ký ức xa xôi, lại như là mới hôm qua vậy... Về việc em làm sao đến được đây.
Tonia:
Em cứ ho suốt là vì mắc Chứng Sương Thực, người bản địa thường gọi là "Ho Tuyết".
Tonia:
Loại bệnh này không thường gặp, có liên quan đến khí hậu và huyết thống, nhưng có thể sẽ gây tử vong. Từ khi phát hiện bị mắc bệnh thì em đã phải nhập viện, nằm viện rất rất lâu...
Tonia:
Có một thời gian, em cảm thấy mình ngày càng yếu đi, cả việc điều trị của bệnh viện lẫn thuốc mà anh trai sắc từ lá Hoa Sương Tiên cũng đều không có tác dụng gì.
Tonia:
Hôm đó em nói với anh trai rằng em muốn như trước kia, để anh ấy dẫn em ra ngoài chơi một lần nữa, gặp gỡ nhiều bạn bè, trải nghiệm những điều mới mẻ...
Tonia:
Thế là anh ấy đã lén đưa em ra khỏi bệnh viện.
Tonia:
Chúng em đến nhà hát, mua vé vào xem, suốt quá trình đó em đều rất phấn khích... Sau đó, em nhớ rõ là buổi biểu diễn rất đặc sắc, nhưng em lại càng lúc càng buồn ngủ...
Chugunov:
Tonia...
Tonia:
Đến khi em tỉnh lại thì phát hiện hình như anh trai đã đi rồi.
Tonia:
Nhưng anh ấy chưa bao giờ bỏ rơi em, nên em quyết định chờ ở đây... Lúc đó em nghĩ chắc anh ấy đi sắc thuốc cho em, đợi anh ấy về em sẽ than phiền với anh ấy sau.
Odette:
Tonia, lúc đó chắc em đã...
Tonia:
Ừm, em biết, bây giờ em biết rồi. Em đã chết... đúng không? Cơn ho và sự yếu ớt bây giờ có lẽ chỉ là ký ức cơ thể của em.
Tonia:
Thật là, hóa ra em không thể trách anh trai được. Rõ ràng... là em bỏ rơi anh ấy mà.
Tonia:
Xin lỗi mọi người, em phát hiện quá muộn. Cái chết quả thực đã ảnh hưởng đến nhận thức của em... Là em đã liên lụy đến mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chắc em cũng không phải tên là "Tonia" đúng không? Mấy ngày nay em không phát hiện ra vấn đề gì sao?
"Tonia":
Hồi nhỏ em và anh trai từng đọc một quyển truyện, Tonia là tên của nhân vật trong đó.
"Tonia":
Khi hai anh em trốn khỏi bệnh viện, có rất nhiều người trong gia đình cùng cảnh vệ của bệnh viện đã đi khắp nơi tìm chúng em.
"Tonia":
Cho nên lúc anh nói thay anh trai đến tìm em, lại còn gọi em là "Tonia"...
"Tonia":
Em tưởng anh ấy sợ em bị tìm thấy nên cố ý bảo anh gọi em bằng cái tên giả mà chỉ có cả hai biết... Bây giờ xem ra là do em tự suy diễn rồi.
Odette:
Điều duy nhất có thể an ủi là, ít nhất thì ký ức về cái chết của em không hề đau đớn...
Odette:
Vậy thì đến lượt anh rồi, Chugunov. Nói xem nào. Tôi tin rằng không có lời nói dối nào sinh ra mà không có lý do.
Chugunov:
Tôi... Cô nói đúng, tôi đang nói dối. Tôi chỉ biết là Quan Chấp Hành Childe và em gái của anh ta là Tonia cũng có vé, nên mới nói dối mọi người rằng tôi quen họ.
Chugunov:
Còn chuyện của gia đình tôi nữa, cũng đều là nói dối cả.
Chugunov:
Thực ra... tôi đã mất họ từ lâu rồi, chỉ là không chấp nhận sự thật mà thôi. Tôi là tên nực cười, sống trong sự tự lừa dối suốt quãng đời còn lại.
Chugunov:
Con gái tôi tên là Iskra. Không sai, chính là cái tên trong Xưởng Thiết Bị Iskra của tôi.
Chugunov:
Con bé cũng... qua đời vì Ho Tuyết, lúc đó nó mới sáu tuổi thôi. Nếu còn sống, chắc bây giờ cũng tầm tuổi Tonia...
Chugunov:
Sau khi Iskra qua đời, vợ tôi cũng không muốn đối mặt với những ký ức này nên đã chọn cách rời xa tôi.
Chugunov:
Một ngày nọ tan làm trở về nhà, nhìn thấy căn phòng trống trải, tôi cảm thấy... rất khó thở. Tôi bất giác bắt đầu tưởng tượng... dáng vẻ khi họ vẫn còn ở đây.
Chugunov:
Tôi nhận ra đây là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy bớt đau khổ, thế nên... tôi bắt đầu tự lừa dối chính mình.
Alyosha:
Quả là một cách trốn tránh đáng thương, nhưng ít ra cũng vô tội.
Alyosha:
Giờ thì nên nói về chuyện "chứng cứ giả" rồi nhỉ?
Chugunov:
Tối hôm trước, khi tôi trò chuyện với Tonia, cô bé có nhắc đến việc anh trai thường dùng lá của Hoa Sương Tiên sắc thuốc cho mình uống.
Chugunov:
Kết hợp với các triệu chứng của cô bé... tôi đã ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, kể cả việc Tonia là "người chết".
Chugunov:
Trước đây Ho Tuyết là một căn bệnh nan y, tôi cũng từng đi hái lá của Hoa Sương Tiên về sắc thuốc cho Iskra uống, đã sắc rất lâu rất lâu...
Chugunov:
Nhưng vào một năm sau từ khi con gái tôi qua đời, ngài Pierro của Fatui đã công bố thuốc chữa trị Chứng Sương Thực, cũng chính là bệnh Ho Tuyết đã được nghiên cứu thành công...
Chugunov:
...Hơn nữa còn chứng minh tất cả phương án điều trị trước đó đều là sai lầm, là do có người tùy tiện bịa ra.
Chugunov:
Tôi thật sự... thật sự không thể chấp nhận được. Chỉ thiếu một chút thôi, chỉ cách một năm thôi!
Chugunov:
Cho nên tôi biết rất rõ là cho đến ngày nay, đã không còn ai dùng lá của Hoa Sương Tiên để sắc thuốc chữa Ho Tuyết nữa...
Chugunov:
Tonia chắc hẳn đến từ thời đại khi Ho Tuyết vẫn còn là căn bệnh nan y.
Odette:
Cho nên, anh đã gửi gắm chấp niệm về con gái mình vào em ấy? Cho dù anh biết cô bé là người chết?
Alyosha:
Thật khó hiểu. Anh biết rõ cô bé đã chết, vậy thì còn cố chấp điều gì?
Chugunov:
Tôi không hề... tin vào những lý luận vớ vẩn của các người, cũng không công nhận những hành động đó.
Chugunov:
Nhận định một người là người chết, rồi cứ thế đuổi họ ra giữa cơn bão tuyết?
Chugunov:
Mitya đã ra ngoài, người anh em Shram của tôi cũng đã ra ngoài, tiếp theo sẽ là Tonia, đúng không?
Chugunov:
Những chuyện trước đó tôi có thể mặc kệ, nhưng một Tonia kiên cường như vậy đang sống sờ sờ ngay trước mặt chúng ta, thế mà các người lại nói đây là người chết...
Chugunov:
Tôi chỉ muốn cô bé sống sót thôi... Chỉ cần bão tuyết dừng lại, chỉ cần dừng lại, tôi sẽ lập tức ra ngoài tìm người lấy thuốc điều trị Ho Tuyết tốt nhất đến!
Chugunov:
Trước khi tôi chữa khỏi cho Tonia, tôi tuyệt đối không cho phép các người đuổi cô bé ra ngoài!
Chugunov:
Lần này! Lần này! Tuyệt đối không thể "chỉ thiếu một chút nữa thôi"! Nếu không tôi càng không thể tha thứ cho chính mình!
"Tonia":
Không, ngài Chugunov à, tôi không muốn.
Chugunov:
Tonia...?
"Tonia":
Xem ra, tối hôm trước ngài đã biết tôi là người chết rồi, đúng không?
"Tonia":
Quý ngài Valeriy, anh Mitya, và cả chị Vodyanitsa mà tôi quý mến, tất cả đều đã chết vì tôi.
"Tonia":
Tôi không thích như vậy. Thật ra ngài chỉ đang tìm kiếm sự giải thoát trong nội tâm thông qua tôi, nhưng bây giờ xiềng xích đó cũng chuyển sang người tôi rồi.
Chugunov:
Không, không, tôi thật sự rất muốn cứu nhóc mà...!
"Tonia":
Tôi rất chắc chắn mình là người đã chết, nên so với việc được cứu rỗi, tôi trân trọng khoảng thời gian này hơn.
"Tonia":
Tuy những chuyện không hay liên tục xảy ra, nhưng tôi may mắn được gặp nhiều người thú vị như vậy, cùng nhau trải qua biết bao ngày đêm.
"Tonia":
Từ lúc trốn khỏi bệnh viện đến giờ, đây là cuộc phiêu lưu mà trước đây tôi chẳng dám mơ tới.
"Tonia":
Tôi thực sự rất yêu quý mọi người. Nếu có thể, tôi thà dùng linh hồn của mình để đổi lấy những người đã chết trở về, thay vì kết cục như thế này...
"Tonia":
Cho nên tôi rất không thích ngài, thưa ngài Chugunov.
Chugunov:
...Xin lỗi.
"Tonia":
Ngài nên xin lỗi mọi người, chứ không phải tôi.
"Tonia":
Vậy thì đến đây thôi. Cuộc phiêu lưu của em cũng đã đến lúc kết thúc rồi, không thể tiếp tục liên lụy mọi người nữa.
Alyosha:
Phải đi rồi sao? Giờ còn sớm, em có muốn ở lại thêm một lát không?
"Tonia":
Không cần đâu, cảm ơn. À đúng rồi...
Ptashka:
Em tên là Ptashka, rất vui được làm quen với mọi người.
Odette:
Rõ ràng là chia tay, nhưng lại giống như lần đầu gặp mặt tự giới thiệu...
Chugunov:
Ptashka...
Alyosha:
Anh định làm gì vậy, Chugunov? Anh điên rồi sao?
Chugunov:
Để tôi ra ngoài đi. Tôi đã... không thể tự lừa dối bản thân nữa rồi...
Odette:
Đừng có mơ. Cái chết của rất nhiều người đều liên quan đến anh, đừng tưởng như vậy là có thể thoát tội...
Odette:
Đợi sau khi ra ngoài, Lelek sẽ đích thân cho anh trải nghiệm toàn bộ kỹ thuật thẩm vấn mà Fatui đã tích lũy từ khi thành lập đến giờ.
Trận bão tuyết vẫn tiếp tục, như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Thời gian lại đến buổi tối...
Odette:
Chúng ta ra ngoài đi, tôi cảm thấy trận bão tuyết này sẽ không bao giờ dừng lại. Không chừng cả Snezhnaya, thậm chí cả thế giới đều đã bị hủy diệt trong trận bão tuyết rồi cũng nên.
Alyosha:
Hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề người chết, chi bằng... ít nhất cũng nên tận hưởng buổi tối này đi.
Odette:
Cũng đúng. Hơn nữa tôi cũng không muốn chết cùng với Chugunov cho lắm.
Chugunov:
Nhưng cô lại không cho phép tôi chết trước.
Odette:
Này, nói thật đấy, Chugunov. Nếu có thể ra ngoài thì hãy đóng cửa xưởng của anh đi, rất nhiều người đang phải chịu giá lạnh vì nó đấy.
Chugunov:
Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này...
Chugunov:
Được rồi, tôi sẽ đóng cửa xưởng, thứ đó không còn quan trọng nữa.
Tiếng Gõ Cửa:
Cốc cốc cốc!
Nhà Lữ Hành:
!?
Odette:
Là ảo giác sao? Hình như tôi nghe thấy tiếng gõ cửa?
Tiếng Gõ Cửa:
Cốc cốc cốc!
Odette:
Không ngờ là thật... Nhưng bão tuyết vẫn chưa dừng lại mà?
Alyosha:
Có nên mở cửa không?
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng theo trải nghiệm của mấy ngày qua, thì với tình hình hiện tại, không nên nghĩ mọi chuyện quá lạc quan...)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ lúc này bên ngoài cánh cửa... là một sự tồn tại đáng sợ hơn cả thực trạng hiện tại...)
Tìm hiểu tình hình từ Mitya
Nhà Lữ Hành:
...
Mitya:
Khụ khụ... Này... Mọi người, tôi về rồi đây.
Odette:
...Thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa?
Mitya:
Cảm ơn, đỡ hơn nhiều rồi. May mà có mọi người, tôi vốn còn lo rằng khi quay lại thì nhà hát đã không còn ai nữa.
Mitya:
Để tôi xem... Không thấy Tonia và Vodyanitsa đâu nữa, cũng có nghĩa là...
Mitya:
Đêm qua Vodyanitsa đã chết, sau đó mọi người phát hiện ra người chết cuối cùng là Tonia, đúng không?
Chugunov:
Không phải Tonia, mà là Ptashka.
Alyosha:
Trước tiên hãy nói xem anh quay về đây bằng cách nào nhé. Với môi trường bên ngoài thì đáng lẽ không ai có thể quay về được mới đúng.
Mitya:
Khụ khụ... Đúng vậy, mấu chốt để tôi trở về là... "tiếng hát". Tôi nghe thấy tiếng hát.
Mitya:
Sau khi bước vào cơn bão tuyết, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ. Không biết đã đi bao lâu trong đó, ý thức tôi đã hoàn toàn rã rời...
Mitya:
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát đó đã đánh thức tôi, khiến tôi một lần nữa lấy lại được ý thức của chính mình.
Mitya:
Nên tôi đã men theo hướng của tiếng hát liên tục tìm kiếm, cho đến vừa rồi mới phát hiện... cánh cửa nhà hát đang ở ngay trước mắt.
Nhà Lữ Hành:
Tiếng hát...
Vodyanitsa:
Bài hát này chị chưa từng biểu diễn ở nhà hát bao giờ, bởi nó được xem là bài hát dùng trong tế lễ của tộc thủy yêu, không phải là ca khúc biểu diễn thông thường.
Vodyanitsa:
Ý nghĩa của bài hát này đại khái là... "Mong rằng những người thân, bạn bè đã khuất sẽ che chở cho chúng ta, cũng hy vọng họ có thể nương theo tiếng hát, nhân lúc màn đêm buông xuống mà quay về thăm."
Nhà Lữ Hành:
Là Khúc Chiêu Hồn của Vodyanitsa đúng không... Không ngờ lại thật sự có tác dụng.
Odette:
Khúc Chiêu Hồn... Cũng có nghĩa là Mitya đã...
Mitya:
Quả nhiên là như vậy... Thế chắc tôi đã đoán đúng rồi, đây chính là chuyện tôi rất nóng lòng muốn nói với mọi người.
Mitya:
Thực ra khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hát, ý thức của tôi vẫn còn khá tỉnh táo, ký ức cũng còn được lưu giữ khá nhiều...
Mitya:
Tôi nhớ rằng thế giới bên ngoài không giống với những gì tôi tưởng tượng. Có thể nói... là một thế giới chỉ tồn tại bão tuyết, tất cả con người và công trình đều biến mất không còn dấu vết.
Mitya:
Tôi không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng dù sao... đó cũng không giống thế giới hiện thực.
Mitya:
Còn về vấn đề Khúc Chiêu Hồn... Việc tôi được triệu hồi trở về bởi bài hát này của Vodyanitsa chứng tỏ... tôi đã chết rồi và đang ở trạng thái linh hồn.
Mitya:
Nhưng ở bên ngoài tôi không cảm nhận được mình đã trải qua cái chết một cách rõ ràng. Hơn nữa lúc này đây, tôi cũng không thấy mình có gì khác so với trước khi bước vào cơn bão tuyết.
Odette:
Tôi cũng thấy anh không có gì thay đổi. Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, linh hồn không phải là không có thực thể sao?
Odette:
Nhưng dù là Shram hay Ptashka, linh hồn của những người đã chết này rõ ràng là có thể nhìn thấy và chạm vào được... Chẳng khác gì chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
(Nghe những lời này, trong đầu mình bỗng dâng lên một suy nghĩ không hay... Chẳng lẽ điều mà Mitya muốn nói là...)
Nhà Lữ Hành:
Mitya, lẽ nào ý của anh là... mọi người trong nhà hát vốn đều đã chết hết rồi, đúng không?
Mitya:
Ừm, tôi nghĩ... đây hẳn là thế giới sau khi chết.
Chugunov:
Sao cơ?
Mitya:
Trong hiện thực, tất cả mọi người đều đã chết trong nhà hát. Vì sự ngăn cách của Địa Mạch, linh hồn chúng ta bị mắc kẹt ở đây, bên ngoài là bão tuyết vô tận.
Mitya:
Thật mỉa mai, trước đây chúng ta cứ mải mê tìm kiếm người chết, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều là người chết, chỉ khác nhau ở chỗ chết từ lâu và vừa mới chết thôi.
Mitya:
Còn nhớ mảnh giấy đó không? Trên đó viết "cái chết đã ở bên cạnh"... Xem ra chúng ta đã hiểu sai rồi.
Mitya:
Ý nghĩa trên mảnh giấy còn đơn giản hơn chúng ta tưởng, chỉ đơn thuần nói về sự thật rằng tất cả chúng ta đều đã chết.
Odette:
Những việc như nỗ lực sống sót và tìm kiếm người chết của chúng ta... Chẳng lẽ tất cả đều là vô nghĩa sao...
Mitya:
Cũng khó nói. Ít nhất chúng ta đã giúp được hai linh hồn lạc lối thoát khỏi sự mơ hồ, để họ đi về nơi mà họ cần đến.
Mitya:
Sự tồn tại của hai người chết đó có lẽ cũng thực sự khiến linh hồn của chúng ta bị Địa Mạch hấp thụ. Mấy ngày qua cái chết mà chúng ta thấy thực ra chính là linh hồn trở về với Địa Mạch.
Chugunov:
Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ chẳng phải chúng ta đã trở thành... "linh hồn lạc lối" rồi sao?
Chugunov:
Chẳng trách buổi chiều khi tôi vận chuyển thi thể của Vodyanitsa thì phát hiện các thi thể trong phòng sau bao nhiêu ngày rồi cũng chẳng hề thối rữa chút nào.
Mitya:
Điều này cũng chứng minh rằng, những thứ đó không phải là thân xác thật sự, mà chỉ là hình hài của chúng ta trong thế giới sau khi chết mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Mình cũng... đã chết rồi sao? Với mình thì chuyện này dường như không có cảm giác chân thực.)
Nhà Lữ Hành:
(Không, không thể nào. Mọi thứ sẽ không kết thúc như vậy.)
Odette:
Tôi vẫn khó mà tin được rằng tất cả chúng ta đều đã chết. Chúng ta ở hiện thực rốt cuộc đã chết như thế nào? Chắc mọi người đều không có ký ức gì về cái chết của mình đúng không?
Chugunov:
Chậc... Ngay cả việc bản thân chết như thế nào cũng không biết thì thật vô lý. Đúng là đáng ghét... Ít nhất cũng phải cho một lý do chứ.
Mitya:
Đúng vậy, ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Thường thì... sẽ chết không nhắm mắt đúng không? Cho nên khi bước vào trận bão tuyết đó, tôi cũng liên tục suy nghĩ về vấn đề này...
Mitya:
Tôi cứ nghĩ mãi... nguyên nhân cái chết của mình, thời khắc chết đi, nguồn gốc của mọi thứ, cho đến trước khi ý thức tôi biến mất...
Mitya:
Khoan đã... trước khi ý thức biến mất, hình như tôi có thấy thứ gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Thấy gì vậy?
Mitya:
Không nhớ rõ nữa... Đáng ghét, bút máy và sổ tay của tôi hình như đều làm mất rồi...
Odette:
Mitya, tay của anh... Trên ngón tay của anh hình như có vết máu?
Mitya:
Ơ? Bị lúc nào vậy, đầu ngón tay bên phải có máu... Có vẻ như nó đã khô rồi.
Mitya:
Đây là...!?
Nhà Lữ Hành:
...!?
Mitya:
Có phải là thứ tôi đã liều mạng dùng máu của mình để ghi lại khi sắp mất đi ý thức không?
Mitya:
Sao vậy, Nhà Lữ Hành? Lẽ nào cậu biết biểu tượng này sao?
Nhà Lữ Hành:
Đó là Ronova, Chấp Chính Của Cái Chết.
Mọi Người:
...
Nhà Lữ Hành:
Alyosha, còn nhớ truyền thuyết của Snezhnaya mà anh từng kể cho tôi nghe không?
Nhà Lữ Hành:
Đại khái nói rằng, khi một người sắp chết, thần chết sẽ hóa thân thành người mà họ quen để dẫn dắt linh hồn của họ.
Nhà Lữ Hành:
Khi nào nhìn rõ được gương mặt thật của người đó, thì cũng là lúc sinh mệnh kết thúc.
Mitya:
Khi còn nhỏ tôi cũng từng nghe qua truyền thuyết tương tự. Thần chết trong truyền thuyết đó chính là Chấp Chính Của Cái Chết mà cậu nhắc đến phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, "cái chết đã ở bên cạnh" cũng có thể hiểu là... thần chết đã ở bên cạnh, và hóa thân thành người quen.
Mitya:
Haha... "Cái chết", "người chết", "thần chết", một từ nhưng có ba nghĩa à?
Mitya:
Rõ ràng lúc mới thấy mảnh giấy này, tôi còn cảm thấy nó mâu thuẫn với bản báo cáo điều tra kia. Nhưng giờ xem ra chắc là cố ý nhỉ?
Odette:
Thần chết cố tình dẫn dắt sao? Khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau và tìm kiếm người chết, qua đó có thể che giấu bản thân tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
(Lấy việc này làm manh mối, người có khả năng là hóa thân của thần chết nhất chính là...)
Nhà Lữ Hành:
Là anh đúng không, Alyosha? Người phát hiện ra bản báo cáo điều tra đó là anh, anh cũng có đủ thời gian để thêm vào dòng thông tin dẫn dắt đó.
Alyosha:
Ồ? Chỉ dựa vào điểm này mà nghi ngờ tôi sao?
Alyosha:
Nếu có người khác phát hiện ra bản báo cáo điều tra trước, rồi trực tiếp kẹp mảnh giấy vào và đặt lại chỗ cũ thì sao?
Mitya:
Không thể phủ nhận, mảnh giấy có thể đã được kẹp vào từ rất lâu rồi, chỉ là sau này mới bị phát hiện mà thôi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn nhận ra rằng, tuy trên bề nổi thì người kiểm soát tình hình có vẻ là Valeriy, là Mitya, đôi khi cũng có thể là tôi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng giờ nghĩ lại, tuy anh rất ít nói nhưng dường như luôn âm thầm dẫn dắt mọi người.
Alyosha:
Ví dụ như?
Nhà Lữ Hành:
Chính anh đã liên tục nhấn mạnh về sự nguy hiểm bên ngoài, yêu cầu mọi người ở lại đây, cũng chính anh kêu gọi mọi người ngủ cùng nhau...
Nhà Lữ Hành:
Còn cả buổi sáng hôm nay, anh đã cố gắng giữ Ptashka ở lại một cách khác thường, mặc dù bây giờ tôi chưa thể hiểu được ý đồ của anh...
Alyosha:
Không rõ ý đồ của tôi, mà chỉ là nghi ngờ tôi một cách mù quáng. Lời buộc tội như vậy cũng vô lý quá rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Vẫn không chịu thừa nhận sao? Nhưng trong tay hình như còn một bằng chứng vô cùng quan trọng...)
Mitya:
Điều tôi quan tâm bây giờ là... Nếu thần chết thực sự hóa thân thành Alyosha, vậy Alyosha thật sự đang ở đâu? Bị "thay thế" từ khi nào?
Nhà Lữ Hành:
Lúc ban đầu, khi buổi biểu diễn kết thúc, trận bão tuyết bắt đầu mạnh lên, ai cũng chỉ nghĩ là bị mắc kẹt ở đây vì một trận tuyết lớn bình thường.
Nhà Lữ Hành:
Mãi đến sáng ngày thứ hai khi phát hiện thi thể, chúng ta mới nhận ra sự việc lần này không hề đơn giản.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng giờ nghĩ lại, mọi chuyện rõ ràng đã bắt đầu từ "thời điểm đó" rồi, từ lúc người tên Dymov bước vào cơn bão tuyết và không bao giờ quay trở lại nữa.
Mitya:
Nói cách khác, Dymov mới là nạn nhân đầu tiên, chứ không phải là Soboleva và Torgov chết trong đêm đầu...
Nhà Lữ Hành:
Nếu lấy thời điểm đó làm khởi đầu sự kiện, thì có một chuyện trở nên rõ ràng...
Nhà Lữ Hành:
Trong trường hợp không có Khúc Chiêu Hồn, thì Alyosha, anh là người duy nhất có thể trở về sau khi bước vào cơn bão tuyết.
Mitya:
Hay nói cách khác, Alyosha đã không trở về. Người trở về là... "thần chết".
Alyosha:
...
Alyosha?:
Khá đấy, nếu đã dồn ta đến mức này thì ta cũng không cần phải diễn tiếp nữa.
Odette:
Alyosha...?
Mitya:
Ngươi chính là "thần chết"?
Ronova:
Ta không thích những cái tên cũ rích trong truyền thuyết đó. Phàm nhân gọi ta là Chấp Chính Của Cái Chết.
Ronova:
Trước khi bị xóa sổ hoàn toàn, các ngươi đã giải quyết được hai người chết, thậm chí còn phát hiện ra sự tồn tại của ta... Thành tích này đã vượt mong đợi của ta rồi. Đáng được khen ngợi.
Mitya:
Nghe nói thần chết có thể dẫn dắt linh hồn, những cái chết vào ban đêm có phải do ngươi gây ra không?
Ronova:
Các ngươi có thể tin vào phán đoán ban đầu của mình. Do sự tồn tại của hai người chết mà các ngươi nhắc đến, khiến cho Địa Mạch đang vô cùng khao khát những linh hồn đã lâu chưa trở về...
Ronova:
Mỗi đêm đều phải nuốt chửng số lượng linh hồn tương đương để lấp đầy chỗ trống, không cần ta phải làm thay. Tất nhiên, việc dẫn dắt linh hồn đúng là quyền năng của ta.
Ronova:
Đây, cho các ngươi xem.
Mitya:
Ngươi làm gì vậy!?
Ronova:
Hai người của hôm nay... coi như đã xong rồi.
Ronova:
Đừng căng thẳng như vậy. Các ngươi vốn đã chết, linh hồn cũng nên quay về Địa Mạch.
Mitya:
Ta biết bọn ta đều đã chết, là do ngươi giết phải không?
Ronova:
Giết? Không, giết chóc là sự vượt quyền của phàm nhân đối với quyền năng của ta. Ta vốn đã nắm giữ cái chết... Ta muốn kẻ nào chết, thì cũng đâu cần phải dùng cách vòng vo như giết người.
Ronova:
Các ngươi chỉ là đạt đủ điều kiện để kích hoạt "lời nguyền chết chóc" của ta mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Hóa ra ngoài sự tồn tại của "lời nguyền bất tử", còn có những lời nguyền khác liên quan đến cái chết sao...)
Nhà Lữ Hành:
Lời nguyền? Ngươi đã nguyền rủa mọi người từ khi nào? Tại sao lại làm vậy?
Ronova:
Con người thường cầu nguyện với ta, khẩn cầu được biết cái chết sẽ đến vào lúc nào và với hình thức ra sao...
Ronova:
Ít ai hỏi vì sao cái chết lại đến. Nếu nhất định phải có một câu trả lời, thì cái chết chỉ đến vì "ngày chết đã đến".
Mitya:
Vậy là ngươi không muốn nói sao?
Ronova:
Dẹp mấy trò vặt vãnh đó đi, ngươi vốn không đủ tư cách để nói chuyện với ta.
Ronova:
Chỉ trách những thiên sứ khi xưa đã cải tạo Địa Mạch ở đây một cách bừa bãi, khiến công việc lần này của ta trở nên phức tạp, thật bực mình.
Mitya:
Công việc? Nhốt mọi người ở đây, bắt phải chứng kiến những người bạn lần lượt chết đi. Đây là công việc của ngươi sao?
Ronova:
Nếu ngươi có nhiều thắc mắc như vậy, thì ta có thể giải đáp cho ngươi một số thắc mắc không quá đáng, xem như là thưởng cho biểu hiện xuất sắc của các ngươi mấy ngày nay.
Ronova:
Sau khi cơ thể chết đi, linh hồn phải quay về Địa Mạch, thì mới được coi là một cái chết hoàn chỉnh.
Ronova:
Công việc của ta bao quát rất nhiều, trong đó đương nhiên cũng bao gồm việc mà các ngươi đã biết... đó là dẫn dắt linh hồn vào Địa Mạch.
Ronova:
Nhà Lữ Hành, ngươi hẳn rất quen thuộc với Vương Quốc Dạ Thần ở Natlan nhỉ? Ban đầu chính ta đã ủng hộ việc xây dựng Vương Quốc Dạ Thần, vì điều đó có lợi cho việc dẫn dắt các linh hồn ở Natlan, giúp mọi thứ thuận tiện hơn.
Ronova:
Mà địa mạch kết nối với nhà hát này cũng đã được thiên sứ cải tạo, nhằm khiến nó có thể chứa đựng linh hồn của một số tạo vật đặc biệt...
Ronova:
Điều này ngược lại đã phần nào cản trở việc tiếp nhận những linh hồn bình thường.
Ronova:
Sau khi các ngươi chết vì lời nguyền ở nhà hát, ảnh hưởng này đã hiện ra, khiến các ngươi chỉ có thể mắc kẹt trong thế giới sau khi chết này, không thể đạt được cái chết hoàn chỉnh.
Ronova:
Nhưng nếu linh hồn chết vì lời nguyền chết chóc không thể quay về Địa Mạch trong thời gian ngắn, và bỏ lỡ thời cơ...
Ronova:
Thì sẽ mãi mãi nằm giữa ranh giới sinh tử, đồng thời không còn chịu ảnh hưởng bởi quyền năng của cái chết và quyền năng của sự sống nữa.
Mitya:
Nói cách khác, nếu ngươi không thể giải quyết xong chuyện này trong thời gian ngắn và để linh hồn của bọn ta quay về Địa Mạch, thì bọn ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi...
Nhà Lữ Hành:
(Mitya thật nhạy bén, đây chắc là điều mà Ronova lo ngại sẽ xảy ra, cũng là lý do cô ta tham gia vào sự kiện này.)
Nhà Lữ Hành:
Nhưng với quyền năng dẫn dắt linh hồn của ngươi, tại sao không trực tiếp hiện thân giải quyết vấn đề, mà lại phải hóa thân thành Alyosha để ẩn mình giữa mọi người?
Ronova:
Ngươi đang cố hiểu suy nghĩ của thần sao? Được thôi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết.
Ronova:
Đây là nhà hát mà, ta rất hứng thú với việc thưởng thức vở kịch chết chóc này ở cự ly gần, thậm chí còn dẫn dắt các ngươi sử dụng sân khấu làm khu vực hoạt động chính.
Ronova:
Để rồi ta bất giác có chút đắm chìm vào trong đó, coi như là để bù lại rắc rối mà các ngươi đã gây ra cho ta khi không chịu ngoan ngoãn đi chết. Các ngươi hài lòng về câu trả lời này rồi chứ?
Mitya:
Không được hài lòng cho lắm.
Ronova:
Không hài lòng ư? Con người đối với thần linh, chẳng phải lúc nào cũng mang định kiến như vậy sao?
Mitya:
Lúc nãy rõ ràng ngươi còn phàn nàn về tính phức tạp của công việc lần này, và khiến chính ngươi tức giận.
Mitya:
Công việc ấy mà, ta cũng hiểu rõ. Chắc chắn có những phần không thể làm khác được, đúng không?
Ronova:
Con người như ngươi, góc nhìn khá đặc biệt đấy. Thôi được rồi, quả thực ta có phần khó xử.
Ronova:
Do sự ngăn cách của Địa Mạch tại nhà hát, số lượng linh hồn mà Địa Mạch có thể tiếp nhận mỗi ngày có giới hạn rõ ràng, khiến ta không thể cùng lúc dẫn dắt tất cả linh hồn của các ngươi.
Ronova:
Để lộ thân phận một cách bốc đồng chắc chắn sẽ gặp phải sự kháng cự vô nghĩa, còn những linh hồn chọn cách bỏ trốn sẽ có nguy cơ tan biến.
Ronova:
Tiếp theo là về hai người chết mà các ngươi đã nhắc đến. Quả thực ta đã cố tình dẫn dắt các ngươi đi giải quyết vấn đề của người chết.
Nhà Lữ Hành:
Đây cũng là điều ta muốn hỏi. Bây giờ xem ra những người ở đây cũng giống như họ, đều là linh hồn của người đã chết, vậy tại sao sự tồn tại của họ lại đặc biệt như vậy?
Ronova:
Hàng trăm năm qua, họ đã chủ động từ chối việc trở về Địa Mạch, lợi dụng sự ngăn cách do nền văn minh thiên sứ tạo ra để chống lại sự dẫn dắt của Địa Mạch...
Ronova:
Trong quá trình này, họ đã tích tụ chấp niệm hàng trăm năm. Thứ chấp niệm này cũng có thể xem như oán niệm của người chết, oán niệm đó sẽ là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Ronova:
Mọi chuyện đã đến mức không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, chỉ có thể giúp họ nhận ra cái chết của mình và gỡ bỏ nút thắt trong lòng, để người chết tự nguyện bước vào cơn bão tuyết...
Ronova:
Sau đó được ta dẫn dắt, họ mới có thể thực sự trở về với Địa Mạch. Nếu không... các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu.
Nhà Lữ Hành:
Ta hình như loáng thoáng nhớ rằng... đã từng gặp một Ptashka vô cùng đáng sợ. Đó là giấc mơ sao? Hay đó chính là hậu quả có thể xảy ra?
Ronova:
Có vẻ ngươi đã nhận được rất nhiều gợi ý từ trong giấc mơ. Cái chết thật ra cũng có thể ban cho người phàm trí tuệ, linh hồn kết nối vạn vật trên thế gian và mọi nhân quả, không có gì lạ cả.
Ronova:
Nói chung, ta không giỏi trong việc tư vấn tâm lý cho linh hồn...
Ronova:
Việc này liên quan tới cấp bậc thiên sứ. Ta lại không thể dùng quyền năng để giải quyết, chi bằng giao việc "gỡ bom" này cho các ngươi.
Ronova:
Còn việc tồn tại của hai người chết lại khiến linh hồn của các ngươi mỗi đêm đều quay về Địa Mạch... Theo ta thì đây đúng là một công đôi việc.
Ronova:
Hai vấn đề khó khăn tự giải quyết lẫn nhau trước mặt ta, ta chỉ cần kiểm soát tình hình ở khoảng cách gần nhất có thể, rồi sử dụng quyền năng để kết thúc là được.
Ronova:
Và đương nhiên... ta cũng sẽ được thưởng thức vở kịch diễn giải cái chết từ góc nhìn của phàm nhân này.
Mitya:
Tính toán khéo đấy, "thần chết".
Mitya:
Ta vừa tính thử rồi, ngươi nói Địa Mạch ở đây mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận số lượng linh hồn với giới hạn rõ ràng. Là hai người, phải không?
Ronova:
Ngay cả với kẻ tầm thường mà nói, thì đây cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhà Lữ Hành:
(Đã đến lúc nhìn lại toàn bộ quá trình rồi. Nếu Địa Mạch mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận hai người... Mình cần sắp xếp lại tình hình cái chết trong những ngày qua.)
Xem xét lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua
Nhà Lữ Hành:
(Như vậy, toàn bộ quá trình cũng đã rõ ràng rồi.)
Mitya:
Công việc của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu, ta và Nhà Lữ Hành vẫn còn đang đứng ở đây mà.
Ronova:
Tiếng hát của thủy yêu tuy có gây ra một chút bất ngờ nhỏ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Ronova:
Địa Mạch đã neo giữ linh hồn ngươi từ lâu, tia sáng đầu tiên vào sáng mai sẽ đưa ngươi trở về. Ta cũng nên suy nghĩ lại về thái độ của mình đối với tộc thủy yêu.
Nhà Lữ Hành:
Vodyanitsa quả thực đã nói rằng... Hy vọng linh hồn có thể nhân lúc màn đêm buông xuống mà về thăm. Xem ra không thể kéo dài lâu được rồi.
Ronova:
Còn về ngươi, Nhà Lữ Hành. Quyền năng của ta chỉ có thể khiến linh hồn ngươi tạm thời tách khỏi thân xác, bản thân Địa Mạch của Teyvat vốn không chấp nhận ngươi.
Ronova:
Mà linh hồn ngươi lại được neo chặt vào thể xác nhờ ý chí của mình...
Ronova:
Đối với Kẻ Đổ Bộ không áp dụng quy tắc của Teyvat như ngươi, cái chết của ngươi chỉ có thể được thực hiện bằng cách thô bạo nhất... Ví dụ như trực tiếp phá hủy thể xác hoặc linh hồn ngươi.
Ronova:
Tạm thời ta không có hứng thú nhúng tay vào những chuyện liên quan đến Kẻ Đổ Bộ. Trừ khi Asmoday vẫn mãi không rõ tung tích, hoặc ngươi khăng khăng muốn can thiệp vào chuyện ở đây.
Mitya:
Câu hỏi cuối cùng... Những lần giãy giụa và hy sinh của bọn ta ở đây ngay từ đầu đã là vô nghĩa rồi, phải không?
Ronova:
Cái chết chưa bao giờ nói lý lẽ. Hơn nữa, "hy sinh" mà ngươi nói chỉ là khái niệm do con người tạo ra mà thôi.
Ronova:
Theo ta thấy, đó chẳng qua chỉ là sự tự thỏa mãn trước khi chết, mơ tưởng rằng hành động của bản thân có thể đoạt lại được gì đó từ tay ta... Thật nực cười.
movie
Bạn và Mitya đã tấn công "Thần Chết" đang ngụy trang thành Alyosha. Dù thanh kiếm của bạn quả thực đã chém được một vết lên vỏ bọc ngụy trang của "Thần Chết", nhưng "Thần Chết" đã đạt được mục đích và rời đi từ trước... Sau đó, tất cả mọi người trong rạp hát cũng đã trở về từ "thế giới sau khi chết"...

Mistilteinn
Những ngày đêm ở nhà hát cứ thế trôi qua trong nỗi lo lắng và nhớ mong Paimon. Thế nhưng khi trở về nơi ở, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...
Nói chuyện với nhân viên có mặt tại nhà hát
Nhà Lữ Hành:
Odette, cô thấy thế nào?
Odette:
Tôi bị sao vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Cô còn nhớ được bao nhiêu?
Odette:
Hmm? Cậu đang nói đến chuyện gì... Buổi biểu diễn kết thúc rồi sao? Sao tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Odette không nhớ gì nữa sao...)
Mitya:
...
Nhà Lữ Hành:
Mitya?
Mitya:
Hmm...? Xin lỗi, tôi có chút lơ đễnh, cậu là...
Nhà Lữ Hành:
Anh có còn nhớ gì không?
Mitya:
...
Mitya:
Ừm, tôi nhớ ra rồi, chiến hữu. Xem ra chúng ta đoán không sai.
Mitya:
Giống như khi Odette thấy tôi chết ở Cục Khí Tài vậy... Sau khi bị Chấp Chính Của Cái Chết giết chết, vì lý do nào đó cuối cùng mọi người vẫn sẽ hồi sinh...
Mitya:
...Chỉ là sẽ quên đi những chuyện xảy ra trong lúc chết thôi.
Nhà Lữ Hành:
Odette và mọi người hẳn đều đã quên rồi, nhưng sao lần này anh lại nhớ được?
Mitya:
Lẽ nào... là vì cái này sao? Cậu nói đây là biểu tượng Chấp Chính Của Cái Chết phải không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi... hình như không nhìn thấy gì cả.
Mitya:
Ơ... Cậu không nhìn thấy sao? Nói vậy thì thứ tôi khắc trên tay ở thế giới bên kia, thì trong hiện thực đúng là không thể nhìn thấy.
Mitya:
Cũng có nghĩa là... biểu tượng này đã được tôi khắc vào trong linh hồn à? Cảm giác thực sự rất khó chịu, nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất tôi vẫn nhớ được những chuyện này.
Mitya:
Còn cậu thì sao? Có phải vì cậu là Kẻ Đổ Bộ mà Chấp Chính Của Cái Chết nhắc đến không?
Nhà Lữ Hành:
Giải thích thì hơi phức tạp, nhưng đúng là như vậy.
Mitya:
Bây giờ cuối cùng cũng tạm xem như kết thúc, có thể sắp xếp lại thông tin hiện có rồi.
Mitya:
Điều đầu tiên có thể chắc chắn là mọi thứ ở đây đều ở trạng thái trước khi chết của chúng ta, chứng tỏ thời gian ở thế giới sau khi chết và thời gian hiện thực không tương đương nhau.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghe nói trước khi chết thì thời gian sẽ trôi chậm lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó con người có thể nhìn lại cả cuộc đời mình.
Mitya:
Chứng tỏ khi đó chúng ta đã bước một chân vào thế giới bên kia rồi phải không? Dù sao mấy ngày chúng ta trải qua ở thế giới bên kia, chắc chỉ tương đương với vài phút ngắn ngủi của thế giới hiện thực.
Mitya:
Điều này cũng phù hợp với thông tin trước đây về việc một lượng lớn nhân viên Cục Khí Tài bị mất trí nhớ tạm thời, hóa ra đều là do cái chết ngắn hạn bởi "lời nguyền chết chóc" gây ra mà vị thần chết kia đã nói.
Mitya:
Chuyện chết đi sống lại này, với những người không biết chân tướng thì cảm giác sẽ giống như mất đi ký ức của một khoảng thời gian nào đó.
Mitya:
Vậy điểm nghi vấn bây giờ... Cái gọi là lời nguyền chết chóc rốt cuộc sẽ kích hoạt trong điều kiện nào? Và tại sao sau khi chết lại được hồi sinh?
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất cũng chứng minh việc giết chúng ta không phải là mục đích cuối cùng của cô ta, và chúng ta cũng chưa hiểu rõ lý do cô ta giết người.
Mitya:
Ừm, lần này do vấn đề Địa Mạch của nhà hát nên cô ta mới cần xử lý đặc biệt. Từ tình trạng mất trí nhớ của các nhân viên nghiên cứu trước đây thì việc giết chúng ta vốn đã là chuyện như cơm bữa rồi.
Mitya:
Kể ra thì... trước khi "chết", có phải tôi đang chuẩn bị ghi lại thứ gì đó không?
Mitya:
Tôi không nhớ ra được... Hình như là thứ liên quan đến dự án nghiên cứu...
Mitya:
...
Mitya:
Thật ngại quá, Nhà Lữ Hành. Tôi sẽ liên hệ với cậu sau, bây giờ tôi phải về Cục Khí Tài một chuyến.
Valeriy:
Xin chào, theo điều tra của tôi trước đây thì hình như Mitya không có người bạn nào như cậu cả.
Valeriy:
Nhưng vừa rồi hình như hai người trò chuyện khá thân thiết... Có thể cho tôi biết cậu ta vội vã đi đâu không?
Valeriy:
À nhân tiện... Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, chỉ là tôi mơ hồ cảm thấy trên người cậu có một cảm giác thân thuộc khó tả.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang định nói về chuyện này đây. Anh có thể giúp tôi tập hợp mọi người trong nhà hát lại được không?
Mọi người lại một lần nữa tập trung trên sân khấu. Chỉ có điều lần này là ở thế giới thực, và mọi thứ bên ngoài nhà hát cũng không bị bão tuyết nuốt chửng.
Do tính chất đặc biệt của Địa Mạch ở nhà hát, mọi người dường như không hoàn toàn quên đi những gì đã trải qua ở thế giới bên kia.
Tất cả như những ký ức từ giấc mơ xa xôi, không ngừng được đánh thức qua lời kể của bạn, mỗi người đều chìm trong suy tư...
Mọi người cùng nhau xác nhận "vận mệnh" của mình, cho đến khi buổi biểu diễn hôm nay kết thúc.
Rời nhà hát
Odette:
Không ngờ tên Chugunov đó lại thực sự chuẩn bị đóng cửa xưởng sản xuất. Chuyện xảy ra ở nhà hát đối với chúng ta mà nói cũng có lợi.
Odette:
Theo như cậu nói, tôi ở thế giới sau khi chết đã hứa sẽ đưa cậu đến Cục Khí Tài đúng không? Tôi tin cậu, tôi nhớ mang máng là mình thực sự đã có một lời hứa như thế.
Odette:
Ừm, quay lại xác nhận tình hình của cô ấy đi, dù sao thì việc đến Cục Khí Tài cũng là để làm rõ những vấn đề liên quan đến cơ thể cô ấy mà.
Quay về nơi ở xem tình hình của Paimon
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng cũng quay về rồi. Tuy từ góc nhìn của mình thì đã trôi qua rất lâu, nhưng chắc đối với Paimon thì chỉ là khoảng thời gian của một buổi diễn ngắn ngủi thôi nhỉ.)
Nhà Lữ Hành:
(Lát nữa gặp Paimon, mình nên kiềm chế cảm xúc lại, không thì trông sẽ rất kỳ cục...)
Odette:
Khoan đã, Nhà Lữ Hành, bầu không khí ở đây hình như không ổn lắm.
Odette:
Suỵt... Nhẹ nhàng thôi, chúng ta vào trong xem thử đi.
Binh Sĩ Fatui:
Vẫn chưa thông báo cho ngài Childe sao, không có chỉ thị nào khác à? Lỡ như vị kia quay về sớm thì...
Binh Sĩ Fatui:
Ahh...
Binh Sĩ Fatui:
Xin lỗi, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác...
Nhà Lữ Hành:
Nói mau! Paimon sao rồi!?
Binh Sĩ Fatui:
À ừm, là Pierro, ngài Pierro. Ngài ấy đích thân đến đây đón quý cô Paimon đi rồi.
Binh Sĩ Fatui:
Ngài Pierro là Quan Thống Lĩnh của Fatui, quyền hạn cao hơn tất cả và không được phép chất vấn. Chúng tôi, chúng tôi cũng không có cách nào khác cả...
Nhà Lữ Hành:
Pierro!?
Odette:
Họ rời đi được bao lâu rồi? Tình trạng của Paimon thế nào?
Binh Sĩ Fatui:
Chắc khoảng một tiếng trước đó rồi.
Binh Sĩ Fatui:
Lúc đó quý cô Paimon đang ngủ say, ngài Pierro đưa cô ấy đi một cách rất tự nhiên. Chắc chắn, chắc chắn là không hề dùng vũ lực...
Nhà Lữ Hành:
Có biết họ đi đâu không?
Binh Sĩ Fatui:
Cái này thì...
Odette:
Có lẽ đang ở Cục Khí Tài. Ngài Pierro trong thời gian này vẫn luôn giám sát các thí nghiệm tại Cục Khí Tài để theo sát tiến độ, mọi người trong Fatui đều đã nghe qua.
Odette:
Thật bất ngờ khi ông ấy đích thân đến đây. Dù mục đích đưa Paimon đi là gì đi chăng nữa thì khả năng cao vẫn phải quay về Cục Khí Tài trước... Đúng lúc chúng ta cũng định qua đó...
Nhà Lữ Hành:
Dẫn đường cho tôi nhé, Odette.
Odette:
Ừm, chúng ta xuất phát thôi.
Đến Cục Khí Tài tìm Paimon
Odette:
Ở phía trước, chúng ta mau vào thôi...
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi sẽ tự vào. Cô biết tôi định xông thẳng vào mà. Cô là người của Fatui, ở lại bên ngoài thì tốt hơn.
Odette:
Tôi cũng không có ý định đưa cậu đi làm thủ tục gì đó để vào Cục Khí Tài đâu. Tôi đến đây cũng là để xông thẳng vào như cậu đó.
Odette:
Tuy tôi là Fatui, nhưng đồng thời cũng là Lelek phản đối Kế Hoạch Stuzha.
Odette:
Hiện tại an nguy của Paimon mới là quan trọng nhất. Có tôi ở đây sẽ tăng thêm một phần sức mạnh, hơn nữa biết đâu bên trong có những cơ quan chỉ có nhân viên nội bộ mới xử lý được thì sao.
Nhà Lữ Hành:
Nếu cô đã nói vậy thì...
Odette:
Đi thôi, không còn thời gian để do dự nữa.
Đối phó với "lời nguyền chết chóc" của Ronova
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện gì vậy... Cảm giác này! Mình nhớ ra cảm giác này rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Là lời nguyền chết chóc! Tiêu rồi, sao lại vào lúc này chứ... Trong thời gian ngắn như vậy, hiệu quả của lời nguyền chết chóc lại sắp giáng xuống một lần nữa sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Odette...)
Thoát khỏi "thế giới sau khi chết", trở về hiện thực
Nhà Lữ Hành:
(Nơi này... lại là thế giới bên kia?)
Nhà Lữ Hành:
(Phải nghĩ cách quay về hiện thực. Đó là... Hổ Phách Lửa của Odette? Lẽ nào vừa rồi nó đã đánh thức mình sao...)
Tìm Paimon
Nhà Lữ Hành:
Odette... Odette!
Nhà Lữ Hành:
(Không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, chắc một lúc nữa cô ấy cũng sẽ "hồi sinh" thôi nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Odette cố tình dùng Hổ Phách Lửa để dẫn dắt cho linh hồn mình sao? Cảm giác như trong giấc mơ trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhờ có Odette mà linh hồn mình mới có thể nhanh chóng tìm lại được cơ thể rồi tỉnh lại... Cảm ơn cô.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... Xin lỗi, tôi không còn thời gian để bảo vệ cô. Tôi phải dùng khoảng thời gian mà cô đã tranh thủ để giành lại Paimon!)
Tìm Paimon
Bạn lao vào Cục Khí Tài với tốc độ nhanh nhất, tìm được công tắc căn phòng của Paimon, nhưng ngay khoảnh khắc bạn mở cánh cửa, "Chấp Chính Của Cái Chết" Ronova đã đột ngột xuất hiện...
Nhà Lữ Hành:
(Tìm thấy rồi! Quả nhiên Paimon ở đây!)
Ronova:
Vẫn chưa rút ra được bài học sao, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Ronova!?
Ronova:
Đã bị cuốn vào cái chết tập thể một lần rồi, thế mà giờ ngươi lại xuất hiện tại hiện trường.
Ronova:
Lần đầu có thể hiểu là trùng hợp, lần thứ hai thì liệu ta có thể cho rằng ngươi đang cố ý can thiệp vào vấn đề của Snezhnaya không?
Nhà Lữ Hành:
...
Ronova:
Nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như đúng là không biết gì mấy.
Ronova:
Vậy lần này ta khuyên ngươi một câu, đừng nhúng tay vào chuyện của Snezhnaya.
Ronova:
Một nền văn minh không biết rút kinh nghiệm, liên tục tiêu hao giá trị tồn tại của bản thân, thì một ngày nào đó sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.
Ronova:
Còn ngươi với tư cách là Kẻ Đổ Bộ, rất thích hợp để trở thành cọng rơm cứu mạng mà nền văn minh sắp biến mất đang liều mình nắm lấy... Hãy suy nghĩ kỹ về lập trường của mình đi.
Nhà Lữ Hành:
Ta sẽ tự mình phán đoán, không cần ngươi khuyên nhủ.
Ronova:
Tùy ngươi. Khi ngày thanh toán đến, cho dù là Kẻ Đổ Bộ thì cũng đừng mơ thoát khỏi.
Ronova:
Hmm, thời gian hồi sinh sắp đến rồi, phàm nhân ở nơi này vẫn chưa đủ tư cách để nhìn thấy dáng vẻ của ta. Hôm nay đến đây thôi...
movie
Khi đối mặt với bạn, Ronova đột nhiên có ý định "thu hồi" Paimon, may thay Pierro bất ngờ xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công của Ronova. Sau đó, bạn và Ronova đã bước vào một trận kịch chiến. Trong lúc cả hai giao tranh, những người bị "lời nguyền chết chóc" tạm thời giết chết cũng dần được "hồi sinh". Nhận ra điều này, Ronova một lần nữa rời đi...
Nói chuyện với Paimon
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ Paimon lắm.
Paimon:
Nghe Nhà Lữ Hành nói kìa. Haha, chúng ta cũng chưa xa nhau bao lâu mà?
Nhà Lữ Hành:
Lần này khác.
Nhà Lữ Hành:
Trạng thái của Paimon có vẻ rất tốt nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy, tôi cảm thấy mình đã hồi phục hoàn toàn rồi. Lúc nãy tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở đây...
Paimon:
Pierro và người đang nói chuyện với ông ấy đã dùng một loại "năng lượng" lên người tôi, tôi mơ hồ cảm thấy nó đã triệt tiêu một thứ sức mạnh nào đó khiến tôi khó chịu.
Nhà Lữ Hành:
Còn có công lao của Mitya nữa sao?
Mitya:
Xin lỗi, Nhà Lữ Hành, lúc nãy ở nhà hát tôi rời đi hơi vội vàng, là vì muốn nhanh chóng kiểm chứng một số suy đoán.
Mitya:
Yên tâm về bạn đồng hành của cậu nhé, chúng tôi đã nghịch chuyển ảnh hưởng của năng lượng thí nghiệm đối với cô ấy. Ngài Pierro đã đặc biệt dặn dò tôi làm như vậy.
Pierro:
Lần này mới coi như chính thức gặp mặt, Nhà Lữ Hành. Tình trạng của Paimon không thể trì hoãn, nên tôi mới đưa cô ấy đi, mong cậu không để bụng.
Paimon:
Nhưng mà... sao một nhân vật lớn như ông lại quan tâm đến chuyện của tôi...?
Pierro:
Ngay khi cô mới đến Snezhnaya thì tôi đã nói rồi, chúng ta từng có một khoảng thời gian ở cùng nhau... từ rất lâu về trước.
Paimon:
Ừm, đúng là ông đã từng nhắc đến điều đó. Khi lần đầu gặp ông, tôi đã cảm thấy rất thân quen...
Pierro:
Ôn lại chuyện xưa có thể để sau. Mitya, tiếp tục báo cáo đi, cậu tiến hành thí nghiệm cuối cùng về nghiên cứu năng lượng sớm hơn dự kiến, có rút ra được kết luận gì không?
Mitya:
Tin tốt là suy đoán của tôi về Chấp Chính Của Cái Chết đã được kiểm chứng.
Mitya:
Tin xấu là... tôi đề xuất tạm dừng toàn bộ thí nghiệm cũng như Kế Hoạch Mistilteinn. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không có phương án đột phá... Đây là phán đoán hoàn toàn lý trí dựa trên góc độ của nhà nghiên cứu.
Pierro:
...
Pierro:
Tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Chúng ta sẽ tạm dừng lại... cho đến khi giải quyết xong Chấp Chính Của Cái Chết.
Paimon:
Cái gì cơ!? Hai người đang nói gì vậy? Hai người... hai người định giải quyết Chấp Chính Của Cái Chết Ronova sao? Giải quyết thế nào, giết cô ta à?
Mitya:
Chỉ cần khiến cô ta không còn là mối đe dọa nữa thì có phải dùng thủ đoạn gì cũng được. Nhưng trước khi làm được điều đó, mọi thứ chúng ta làm đều chỉ là vô ích.
Mitya:
Nhà Lữ Hành, sau những chuyện vừa xảy ra, tôi đã xác định được mục đích của Ronova rồi... Hay nói đúng hơn là điều kiện để kích hoạt "lời nguyền chết chóc".
Nhà Lữ Hành:
Nói nghe thử xem?
Mitya:
Việc cô ta đang làm, chính là phong tỏa sự tiến bộ khoa học của Snezhnaya, ngăn Snezhnaya sở hữu bất kỳ phương pháp nào có thể đe dọa đến Thiên Lý.
Pierro:
Có thể nói cô ta là tay sai của Thiên Lý...
Mitya:
Mọi ý tưởng, nghiên cứu, thí nghiệm... dẫn đến sự tiến bộ kỹ thuật, đều có thể trở thành điều kiện kích hoạt "lời nguyền chết chóc".
Mitya:
Cũng giống như vừa rồi, tôi đã tổ chức và triển khai trước một thí nghiệm giai đoạn cuối của nghiên cứu năng lượng, chỉ cần thí nghiệm thành công là có thể đạt được bước đột phá then chốt...
Mitya:
Không ngoài dự đoán, thí nghiệm vừa bắt đầu thì toàn bộ các nhà nghiên cứu, nhân viên thí nghiệm và người quan sát đều "chết" vì lời nguyền.
Mitya:
Chúng ta đã tốn công vô ích, lãng phí năng lượng và vật liệu mà Kế Hoạch Stuzha cung cấp... Cuối cùng chẳng thu được gì cả.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có nghĩa là khi chúng ta ở nhà hát cũng đã xảy ra tình huống tương tự sao?
Mitya:
Đúng vậy. Trong quá trình biểu diễn, tôi đột nhiên có một vài ý tưởng quan trọng về thí nghiệm, nên mới liên lụy đến mọi người.
Mitya:
Xem ra nội dung của lời nguyền sẽ là... khi xuất hiện yếu tố thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì sẽ cướp đi tất cả sinh mệnh trong khu vực đó.
Paimon:
Cách... cách làm này thật bạo lực đấy.
Mitya:
Thông thường, lời nguyền sẽ được kích hoạt trong Cục Khí Tài. Do người ngoài không được phép ra vào nên hiện tượng tử vong tập thể này mới không bị quan sát thấy.
Mitya:
Odette có thể là người quan sát đầu tiên. "Lời nguyền chết chóc" vừa hay được kích hoạt ngay trước khi cô ấy lẻn vào Cục Khí Tài.
Paimon:
Nhưng vừa rồi không phải đã nói là "thí nghiệm giai đoạn cuối" gì sao? Chứng tỏ cũng không phải là không có tiến triển gì nhỉ?
Mitya:
Đúng vậy. Dù những yếu tố then chốt đã bị các vị thần phong tỏa, nhưng nhân loại vẫn có thể thông qua tích lũy từng chút một mà từ từ thúc đẩy tiến bộ khoa học...
Mitya:
Nhưng Ronova hẳn cũng hiểu rõ, sự tích lũy từng chút một ấy sẽ có ngày đạt đến giới hạn, lúc đó một cuộc thí nghiệm dùng để chứng minh "chân lý" sẽ là điều tất yếu.
Paimon:
Đó là thí nghiệm các vị vừa định làm phải không?
Mitya:
Đúng vậy, chúng tôi đang ở nút thắt quan trọng nhất của sự tiến bộ, một khoảnh khắc mà sự biến đổi về lượng gần như tiệm cận sự biến đổi về chất, một thí nghiệm có thể khiến mọi thứ cho tới lúc này đơm hoa kết trái.
Mitya:
Nhưng giờ đây, giống như những kẻ vốn dĩ đang mò mẫm bước đi trong bóng tối, cuối cùng chúng ta cũng chạm phải một bức tường dày đặc không chút ánh sáng.
Mitya:
Chỉ cần lời nguyền chết chóc của Ronova vẫn còn tồn tại, thì chúng tôi không có cách nào để thúc đẩy thí nghiệm cũng như thu được kết quả...
Pierro:
Kế Hoạch Stuzha tiến hành đến nay, thực lực của Snezhnaya bây giờ cũng khó có thể duy trì việc thử sai liên tục trong tình trạng này.
Pierro:
Chỉ khi giải quyết được Ronova, thì mới có khả năng tiếp tục thúc đẩy kế hoạch.
Paimon:
Thế nhưng đó là Chấp Chính Của Cái Chết... Cô ta muốn ai chết thì người đó sẽ chết phải không? Cảm giác đây là thứ quyền năng đáng sợ nhất, liệu chúng ta có thể đối đầu với kẻ không nói lý lẽ như vậy không?
Mitya:
Khó nói lắm. Chắc chắn cô ta cũng không thể tự làm theo ý mình. Bằng chứng tốt nhất chính là... Nhìn xem, tôi vẫn còn sống.
Paimon:
Có nghĩa là...
Mitya:
Rõ ràng chỉ cần giết các nhân viên nghiên cứu như chúng tôi là xong, tại sao còn phải hồi sinh chúng tôi hết lần này đến lần khác, thậm chí còn để chúng tôi phát triển khoa học kỹ thuật đến trình độ như hiện nay chứ?
Paimon:
Có nghĩa là... Cho dù là Chấp Chính Của Cái Chết, thì cũng tồn tại một số hạn chế mà chúng ta không biết sao?
Mitya:
Đúng vậy, tôi nghĩ mấu chốt để phá vỡ cục diện bế tắc nằm ở điểm này.
Pierro:
Dù thế nào đi nữa, Chấp Chính Của Cái Chết vốn là một ải mà chúng tôi nhất định phải vượt qua. Thậm chí "Sự Sống", "Cái Chết", "Thời Gian", "Không Gian"... Chúng tôi đều phải đối mặt. Dẫu sao thì...
Pierro:
...Mục tiêu của chúng tôi chính là Thiên Lý.
Paimon:
Fatui... muốn thách thức Thiên Lý sao?
Nhà Lữ Hành:
(Mặc dù trong lòng mình đã mơ hồ đoán được mục tiêu của Fatui và Nữ Hoàng Snezhnaya chính là Thiên Lý...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng nghe Pierro chính miệng nói ra những lời này vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Chẳng trách mục đích của Nữ Hoàng luôn được giữ bí mật với dân chúng.)
Nhà Lữ Hành:
(Đối với Snezhnaya, đó sẽ là con đường như thế nào...)
Mitya:
Vậy thì... Ngài Pierro, tôi muốn xin nghỉ một thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và số liệu.
Pierro:
Đi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện thí nghiệm nữa, cẩn thận lời nguyền chết chóc ảnh hưởng đến dân chúng.
Nói chuyện với Pierro, tìm hiểu thêm thông tin
Pierro:
Nhân lúc vẫn còn thời gian, tôi có thể tiếp đãi "vị khách quý" của Snezhnaya. Có chuyện gì muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Về Kế Hoạch Mistilteinn...
Nhà Lữ Hành:
Từ Mistilteinn này, tôi nhớ là đã từng nghe qua từ chỗ Columbina.
Paimon:
Đúng đó, vừa rồi khi nghe thấy cái tên này tôi cũng định hỏi. Tôi chỉ biết Snezhnaya đang tiến hành Kế Hoạch Stuzha thôi, vậy Kế Hoạch Mistilteinn này là gì?
Pierro:
Như đã biết, Kế Hoạch Stuzha là một loạt các biện pháp để điều phối tài nguyên của quốc gia, mục đích của nó... cũng là để phục vụ cho Kế Hoạch Mistilteinn.
Pierro:
Rất nhiều việc các người đã thấy cho tới bây giờ, về bản chất đều là để thúc đẩy Kế Hoạch Mistilteinn.
Pierro:
Bao gồm cả Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki ở Nod-Krai, nghiên cứu Kuuvahki chỉ là bề nổi, công việc cốt lõi là tận dụng tài nguyên và thành quả nghiên cứu tại đó để chế tạo Mistilteinn...
Nhà Lữ Hành:
Là vũ khí dùng để quyết chiến với Thiên Lý, đúng không?
Paimon:
Ơ, sao Nhà Lữ Hành biết?
Nhà Lữ Hành:
Có người đã cung cấp cho tôi vài thông tin, nên tôi suy luận ra.
Paimon:
Cho nên... đó chính là thứ ở đằng kia đúng không! Sắp xếp nhiều người ở Nod-Krai như vậy, cuối cùng cũng chỉ là vì nó, tôi phải quan sát thật kỹ mới được...
Pierro:
Chỉ dựa vào Kuuvahki thì không thể phá vỡ được phòng tuyến của Đảo Thiên Không, huống chi là thách thức Thiên Lý.
Pierro:
Thiên Lý hẳn đã quen thuộc khi đối đầu với sức mạnh của Lãnh Địa Ánh Sáng. Còn sức mạnh nguyên tố của Lãnh Địa Loài Người do chính Thiên Lý chuyển hóa, càng không thể dùng để đối phó với người tạo ra nó.
Pierro:
Vì vậy, chúng tôi tạm thời tập trung vào năng lượng liên quan đến "Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba" và "Chốt Tinh Tú", nó có tiềm năng giúp Mistilteinn thực sự đối đầu được với Thiên Lý.
Pierro:
Có thể nói, thông qua việc truy ra nguồn gốc năng lượng ẩn chứa trong Chốt Tinh Tú, chúng ta có thể thu được một loại "năng lượng chuyên dụng để đối phó Đảo Thiên Không".
Paimon:
Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki... Kế Hoạch Stuzha... Thí nghiệm nghiên cứu năng lượng mới, hóa ra tất cả những việc này đều được nối với nhau bởi Kế Hoạch Mistilteinn.
Paimon:
Hơn nữa xem ra kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi, chẳng trách lại dẫn đến việc Chấp Chính Của Cái Chết muốn đối phó với mọi người...
Nhà Lữ Hành:
Về Nữ Hoàng Snezhnaya...
Pierro:
Nữ Hoàng bệ hạ đã đích thân đi chinh phạt ma vật, nếu không phải như vậy thì tôi nghĩ Nữ Hoàng bệ hạ hẳn sẽ rất vui khi gặp được cậu.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra Snezhnaya không có ý định truy cứu những xung đột trong quá khứ giữa mình và Fatui...)
Pierro:
Quan Chấp Hành có toàn quyền trong các vấn đề liên quan đến việc thu hồi Gnosis, nhưng ngược lại, họ cũng không hoàn toàn đại diện cho lập trường chính thức của Snezhnaya.
Nhà Lữ Hành:
Suy nghĩ của tôi bị ông nhìn thấu rồi.
Paimon:
Nói vậy thì, tôi có một chuyện đã muốn hỏi từ lâu rồi. Rốt cuộc Nữ Hoàng Snezhnaya thu thập Gnosis để làm gì, cũng là để chống lại Thiên Lý sao?
Pierro:
Đúng vậy. Gnosis là quân bài then chốt để chống lại Thiên Lý. Ngoài ra... Tốt nhất là nên tự hỏi Nữ Hoàng, tôi không chắc đây có phải là thông tin có thể cung cấp hay không.
Paimon:
Chức cao thế này rồi mà còn không chắc sao... Thôi bỏ đi.
Nhà Lữ Hành:
Việc chống lại Thiên Lý đối với người thường chẳng khác gì nằm mơ. Nữ Hoàng tại sao lại cố chấp với chuyện này đến vậy?
Pierro:
Ở Teyvat ngày nay, "văn minh" chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc hư ảo, là thứ có thể bị "phủ nhận" bất cứ lúc nào.
Pierro:
Nền văn minh của chúng ta có thể bị hủy diệt trong cuộc kháng chiến, nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì một ý nghĩ của Thiên Lý mà bị phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại, rồi chấp nhận số phận biến mất.
Pierro:
Chỉ khi thay đổi được tình trạng này và lật đổ được Thiên Lý, thì nền văn minh của chúng ta mới thực sự đứng vững...
Pierro:
Nếu không, những gì mà người dân ở Khaenri'ah, Hyperborea và các quốc gia khác đã trải qua sẽ không ngừng lặp lại.
Paimon:
Có thể bị "hủy diệt"... nhưng không thể bị "phủ nhận"...
Pierro:
Ngoài ra... đối với các người mà nói thì chắc sẽ hơi khó hiểu. Hai người có biết, mọi quy tắc của thế giới này đều được tạo nên từ "lời nguyền" không?
Paimon:
Hả? Tất cả sao? Tôi chỉ biết lời nguyền chết chóc mà mọi người đã nhắc đến, còn có lời nguyền bất tử mà ông và Dainsleif đang phải gánh chịu...
Nhà Lữ Hành:
Sự ra đời của Hilichurl... và quy tắc Thơ Hoàn Hồn của Natlan cũng là lời nguyền sao? Tôi còn biết tuổi thọ lâu dài của Furina cũng có nguồn gốc từ lời nguyền mà Focalors đặt lên cô ấy...
Pierro:
Ừm, còn có... "Tình yêu của Ma Thần dành cho loài người" cũng là lời nguyền mà Thiên Lý đã đặt lên Ma Thần.
Paimon:
Cả, cả cái này cũng vậy sao?
Pierro:
Nữ Hoàng luôn có đầy đủ lý do để căm hận Thiên Lý...
Pierro:
Nếu Nữ Hoàng có thể đoạt lấy quyền năng của Thiên Lý, cô ấy sẽ tái tạo lại toàn bộ thế giới... Đến lúc đó, con người sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi lời nguyền và dối trá.
Pierro:
Hãy cùng nhau mong chờ, đó sẽ là một thế giới nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Pierro:
Mặc dù người dân bình thường ở Snezhnaya không hiểu những điều này, nhưng trong xứ tuyết quanh năm suốt tháng phải vật lộn với môi trường khắc nghiệt, trong quốc gia chưa bao giờ được các vị thần ưu ái này...
Pierro:
Chúng tôi đều tin rằng đoàn kết bên cạnh Nữ Hoàng và cùng nhau đấu tranh, chắc chắn sẽ đón chào một thế giới mới tốt đẹp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Về mối quan hệ giữa ông và Paimon...
Paimon:
Tôi, tôi thật sự không nhớ nữa. Trong ký ức của tôi chẳng có gì về chúng tôi cả, Nhà Lữ Hành phải tin tôi chứ!
Nhà Lữ Hành:
Paimon đang lo lắng gì thế...
Pierro:
Để tôi giải thích, lý do vì sao Paimon có phản ứng với "năng lượng chuyên dụng để đối phó Đảo Thiên Không" mà Cục Khí Tài nghiên cứu, chính là vì...
Pierro:
...Paimon đến từ Đảo Thiên Không, là tạo vật của Đảo Thiên Không.
Paimon:
Tôi? Tạo vật của Đảo Thiên Không?
Nhà Lữ Hành:
(Phải rồi, lúc đó mình bị cơn giận lấn át hết lý trí, giờ nghĩ lại... Ronova vừa rồi cũng nói Paimon là tạo vật của Đảo Thiên Không, nhưng lại không chứa đựng sức mạnh hay quyền năng của Đảo Thiên Không...)
Pierro:
Mảnh vỡ mặt trăng ở Nod-Krai... Hai người biết đấy, nó được "kéo" xuống từ trên không bằng công nghệ của Fatui.
Pierro:
Và lần đầu tiên ứng dụng công nghệ này là vào hơn 500 năm trước ở Khaenri'ah...
Pierro:
Tôi đã sử dụng công nghệ này để hướng về bầu trời, và phản hồi mà tôi nhận được... chính là Paimon, đã giáng xuống từ Đảo Thiên Không.
Pierro:
Tôi từng dâng Paimon cho Hắc Vương, nhưng Hắc Vương không hề quan tâm đến món quà này, cũng không hài lòng.
Pierro:
Sau đó, Paimon đã tạm thời ở lại trong cung điện của tôi, cho đến khi... "thảm họa Khaenri'ah" ập đến.
Paimon:
Khoan đã... Tôi hơi bối rối. Ông đang nói về chuyện xảy ra ở Khaenri'ah cách đây năm trăm năm? Hơn nữa còn liên quan đến tôi à?
Nhà Lữ Hành:
Paimon ít nhất cũng đã năm trăm tuổi rồi sao?
Paimon:
Nhưng mà, tôi vẫn không có ấn tượng gì về những chuyện này. Dù là chuyện từ trên trời rơi xuống hay được tặng làm quà cho người khác...
Pierro:
Trải qua thảm họa Khaenri'ah, có lẽ cô cũng phải gánh chịu lời nguyền nào đó. Mất trí nhớ là cái giá nhỏ nhất mà tôi từng thấy đấy.
Paimon:
Không chỉ là những ký ức từ thời Khaenri'ah, mà ngay cả năm trăm năm qua tôi đã trải qua như thế nào cũng không biết, dù cố nhớ lại thì cũng chỉ nhớ được những năm gần đây mà thôi...
Paimon:
Tôi của thời Khaenri'ah như thế nào? Đến từ Đảo Thiên Không, lẽ nào tôi hiểu biết rất nhiều sao? Hoặc là siêu siêu siêu thông minh à?
Pierro:
Rất tiếc, khi cô đáp xuống Khaenri'ah thì ý thức của cô chỉ như một đứa trẻ mới sinh... Chẳng ai biết trên Đảo Thiên Không cô từng tồn tại như thế nào.
Pierro:
Khi sống tại Khaenri'ah, tính cách của cô cũng chẳng khác gì bây giờ.
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành! Ghét thật, kế hoạch tìm lại ký ức để trở nên thông minh của tôi còn chưa bắt đầu là đã tan tành rồi...
Paimon:
Tôi đoán lúc đó chắc ông cũng khá quan tâm đến tôi phải không? Nếu không thì... ừm... tôi cũng không thể nào sau khi mất trí nhớ mà vẫn mơ hồ cảm thấy ông rất thân thiết...
Pierro:
Ngược lại thì đúng hơn... Lúc đó tôi luôn lờ đi sự tồn tại của cô, để dồn hết tâm trí vào cuộc chiến với "Hiền Giả" Hroptatyr...
Pierro:
Còn bây giờ trong mắt tôi, cô giống như thứ duy nhất không điên rồ còn sót lại từ thời đại điên cuồng ấy, rất đáng được bảo vệ.
Paimon:
Ờm... Còn tôi lại thấy ông như thế này rất thân thiện, chắc là tôi có vấn đề rồi.
Paimon:
Nhưng mà, điều tôi quan tâm là... À, là Nhà Lữ Hành sẽ không bỏ rơi tôi vì tôi là tạo vật của Đảo Thiên Không chứ...
Paimon:
Hihi, vậy thì tôi yên tâm rồi! Dù sao thì tôi cũng chỉ mới biết tin này thôi, bản thân tôi cũng chưa kịp tiêu hóa nó nữa!
Nhà Lữ Hành:
Không còn gì thắc mắc nữa, chúng ta hãy nói chuyện tiếp theo nhé...
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã kể cho tôi nghe nhiều như vậy. Nói thật thì tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng sẽ có vài thông tin không mấy rõ ràng.
Pierro:
Tình hình thế này, Fatui không cần phải giấu giếm gì với đồng minh.
Paimon:
"Đồng minh"?
Pierro:
Để thúc đẩy Kế Hoạch Mistilteinn, chúng tôi phải giải quyết vấn đề liên quan đến Chấp Chính Của Cái Chết. Mà cậu... cũng không có ý định tha cho cô ta, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy. Từ lúc cô ta nói lần sau vẫn sẽ "thu hồi" Paimon, thì tôi nghĩ đã không thể hòa giải được nữa rồi.
Pierro:
Đối mặt với đối thủ cấp độ này, chúng ta không có thời gian để vướng bận vấn đề lập trường. Phối hợp mọi lực lượng có thể kết nối nên được coi là tiền đề của hành động.
Paimon:
Nhà Lữ Hành muốn khiêu chiến Chấp Chính Của Cái Chết vì tôi sao? Nhưng mà... nhưng mà tôi chỉ là...
Paimon:
Cảm ơn... cảm ơn Nhà Lữ Hành... Ôi, Nhà Lữ Hành làm vậy tôi chẳng biết nói gì nữa! Nói chung... nói chung là tôi rất cảm động!
Pierro:
Nữ Hoàng bệ hạ sắp khải hoàn rồi, nội bộ Fatui cũng sẽ thảo luận chuyện đối phó với kẻ thù, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn ông đã giúp Paimon. Trong thời gian này tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật cẩn thận.
Paimon:
À... Tôi còn có chuyện này nữa. Ừm... Phải nói là có một thỉnh cầu. "Mistilteinn" dùng để đối phó với Thiên Lý mà ông nói tới rốt cuộc trông như thế nào vậy, tôi muốn xem thử!
Paimon:
Không có gì đâu. Tôi biết đó là bí mật, nên chỉ hỏi thử thôi, không tiện thì thôi cũng được...
Pierro:
Được.
Paimon:
Ơ! Thật sự có thể sao! Hay là... Hay là thôi đi, nhỡ Ronova nhân cơ hội đó đột nhiên xuất hiện thì...
Pierro:
Dù kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó đã đạt đến giai đoạn mà các tạo vật của Đảo Thiên Không không thể làm tổn hại nó. Về điểm này thì có thể yên tâm.
Paimon:
Ồ... Bảo sao lúc nãy tôi đứng xa như vậy mà vẫn thấy khó chịu. Được rồi, tôi sẽ yên tâm thưởng thức!
Rời Cục Khí Tài
Paimon:
Ủa, đây không phải là Odette sao?
Odette:
Paimon? Cứu được cô ra là tốt rồi... Trông cô rất có tinh thần đấy, sức khỏe đã hồi phục rồi sao?
Paimon:
Đúng vậy, nói ra thì dài lắm... Mà sao Odette lại ở đây, đang đợi chúng tôi sao?
Odette:
Đúng vậy, khi tỉnh lại tôi vốn định đuổi theo, nhưng đám lính gác cũng tỉnh luôn rồi... Một mình đối phó hơi vất vả, lại không thể công khai lẻn vào được...
Odette:
...Nên tôi đành quay lại chờ mọi người ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó may nhờ có cô mà linh hồn của tôi mới nhanh chóng tìm lại được cơ thể, cảm ơn cô.
Odette:
Thì ra làm vậy thật sự có hiệu quả sao? Tôi chỉ thử vận may khi có dự cảm không lành thôi.
Odette:
Nếu phải cảm ơn... thì nên cảm ơn thứ này...
Odette:
Chuyện ở đây đã tạm kết thúc, tôi cũng chuẩn bị làm những việc mình nên làm đây...
Mọi người sau khi rời khỏi nhà hát
Nhân Viên Xưởng:
Ah, chủ xưởng Chugunov đã về rồi. Chúng tôi vừa nhận được thông báo tạm dừng Kế Hoạch Stuzha, nên đã khẩn cấp triệu tập cuộc họp.
Nhân Viên Xưởng:
Đây là phương án sơ bộ mà chúng tôi đã lập ra, không chỉ mở rộng năng suất, mà còn thảo luận về phương án cắt giảm nhân sự khả thi để tối ưu hóa thêm cơ cấu thu chi.
Nhân Viên Xưởng:
Theo tính toán, lợi nhuận của công xưởng ít nhất có thể tăng 30%! Chỉ cần ngài ra lệnh...
Chugunov:
Không cần đâu.
Chugunov:
Hãy để năng lượng cho những người thực sự cần, dù để làm ăn hay sinh sống cũng đều tùy họ.
Chugunov:
Bắt đầu chuẩn bị cho việc ngừng sản xuất và giải tán, sắp xếp ổn thỏa cho công nhân, chi trả đầy đủ tiền bồi thường, thời gian này mọi người vất vả rồi.
Nhân Viên Xưởng:
Tôi... tôi không nghe nhầm chứ, tại sao lại thế? Rõ ràng những ngày tháng khó khăn đã vượt qua rồi, giờ đang là lúc kiếm tiền mà...
Chugunov:
Tôi đột nhiên không muốn làm nữa thôi, đâu cần lý do gì.
Chugunov:
Iskra... đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Alyosha:
Xin thông báo tới các thành viên Rokot, do hành vi quá khích của Lelek đã ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức và sự ổn định của xã hội, sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Alyosha:
Nhưng xét thấy động cơ là đấu tranh giành lợi ích cho dân chúng, Rokot đã thương lượng với chính quyền, cuối cùng miễn trừ mọi hình phạt đáng lẽ phải chịu.
Alyosha:
Bản thân Lelek sẽ bị đình chỉ hoạt động một thời gian, sau đó tùy theo biểu hiện của người này mà cho phép sử dụng biệt danh khác để tiếp tục hoạt động cho Rokot.
Alyosha:
Ý nghĩa của thông báo này là một lần nữa nhắc nhở mọi người, hoạt động trong bóng tối thì động cơ và thủ đoạn đều quan trọng như nhau.
Alyosha:
Ngay cả khi Kế Hoạch Stuzha tạm dừng và Rokot đã từng bước giành được thắng lợi, chúng ta vẫn phải kiềm chế sự kiêu ngạo và nóng vội, đồng thời củng cố những thành quả đã đạt được.
Alyosha:
"Hành động của chúng ta chỉ để kéo dài cực quang và vùng đất băng giá, đúc nên vinh quang và đoàn kết."
Vodyanitsa:
"Hành động của chúng ta chỉ để kéo dài cực quang và vùng đất băng giá, đúc nên vinh quang và đoàn kết."
Vodyanitsa:
Xem ra mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi nhỉ.
Alyosha:
Cô nói chúng ta sao?
Vodyanitsa:
Chỉ là cảm thán thôi.
Vodyanitsa:
Snezhnograd Veche ngày trước đâu có náo nhiệt như vậy.
Đến mộ của Signora
Odette:
(Không ngờ mình lại đến nơi này...)
Odette:
(Giờ tôi đã hiểu hết rồi, Rosalyne.)
Signora:
Ta đã xem rất nhiều vũ điệu Tìm Kiếm Linh Hồn, kể cả điệu mà mẹ cô từng múa.
Odette:
...Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?
Signora:
Dù là cùng một kịch bản, nhưng mỗi người múa đều sẽ có phong cách riêng.
Odette:
Không ngờ cô lại muốn trò chuyện với tôi về chuyện múa ba lê.
Signora:
Ta chỉ tiếc là vở đó đã thất truyền mà thôi. Bà ấy không dạy cho cô à?
Odette:
Hmm, khiêu khích vòng vo thế này chẳng giống cô chút nào.
Signora:
"Chúng ta ôm lấy nhau trong gió tuyết, làm tan chảy sự vô tình của thời gian..."
Signora:
"Cuối cùng thân thể cũng vỡ vụn từng mảnh, liệu đây có phải minh chứng của việc để lại tình yêu?"
Odette:
...
Odette:
Lẽ nào cô không biết hát?
Signora:
Im đi.
movie
Câu chuyện này liên quan đến Hổ Phách Lửa, liên quan đến Signora, liên quan đến "ký ức và lãng quên"... Nhưng cuối cùng Odette đã chọn cách chấp nhận tất cả, tiếp tục tiến về phía trước.
Đi dạo xung quanh cùng Paimon
Paimon:
Không khí bên ngoài thật tuyệt. Không còn chóng mặt, người cũng hết sốt, muốn bay kiểu gì thì bay...
Paimon:
Cuối cùng tôi cũng biết bản thân đến từ đâu. Tuy ban đầu có chút căng thẳng, nhưng bây giờ lại thấy yên tâm hơn.
Paimon:
Cho dù tôi là "tạo vật của Đảo Thiên Không" thì chắc cũng chỉ là một thứ nhỏ bé không quan trọng, ví dụ như "tinh linh nhỏ thích ăn uống vui chơi" gì đó thôi.
Paimon:
Hơn nữa Nhà Lữ Hành cũng nói rồi, sẽ không vì chuyện này mà không... Này, nhanh lên đi! Sao lại đi chậm thế?
Nhà Lữ Hành:
Mấy ngày nay Paimon cứ nằm trên giường ăn uống không ngừng, tôi cứ tưởng không bay nhanh được chứ.
Paimon:
Ai nói thế? Tôi vẫn linh hoạt như xưa đấy. Tôi chính là "Bông Trắng Bay Bay" đấy nhé.
Paimon:
Vốn dĩ tôi muốn dạo quanh tiệm sách ở Snezhnograd, nhưng giờ thì chỉ muốn bay lượn khắp nơi thôi, nên tạm gác phần này lại đã...
Paimon:
Đợi đã, sao ở đây cũng có tiểu thuyết của Nhà Xuất Bản Yae thế... Ơ? Đây không phải là câu chuyện trinh thám mà tôi thích xem nhất ở Fontaine sao, không ngờ lại có phần tiếp theo!
Paimon:
Sách ở Snezhnaya cũng rất thú vị, chỉ là trông có vẻ rất nặng, không dễ cầm...
Nhà Lữ Hành:
Không phải Paimon nói là muốn bay lượn khắp nơi sao?
Paimon:
Tôi vừa bay vừa xem mà.
Paimon:
Ở đây có hai con búp bê, Nhà Lữ Hành thấy con nào đẹp hơn?
Paimon:
Hihi, được thôi! Ông chủ, lấy cả hai nhé! Tôi lấy con còn lại!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra không chỉ muốn mua một con... Được rồi, để tôi trả tiền cho.
Blyushko:
Được, cảm ơn quý khách.
Paimon:
Vậy tôi lấy nhé... Ơ?
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Ơ, ơ...
Nhà Lữ Hành:
Hì...
Paimon:
Rốt cuộc có bao nhiêu lớp vậy chứ! Cười cái gì, Nhà Lữ Hành đã biết từ trước rồi đúng không!?
Paimon:
Nhìn kìa, mọi người đều tụ tập ở quảng trường... Ấy, hình như là Tartaglia! Này, Tartaglia!
Childe:
Giọng nói này... quả nhiên là Paimon, và cả đồng đội của tôi nữa. Xem ra sức khỏe của cô đã khôi phục rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, Pierro biết nguyên nhân nên đã giúp tôi chữa khỏi rồi. Hì hì, cảm ơn anh đã cử người đến bảo vệ tôi nhé.
Childe:
Haiz, nói đến chuyện này thật sự ngại quá. Ai mà ngờ được Quan Thống Lĩnh lại đích thân đến tìm cô cơ chứ, xin lỗi nhé.
Childe:
À đúng rồi, để tôi giới thiệu với hai người, đây là em gái tôi, Tonia.
Paimon:
Xin chào, Tonia!
Tonia:
Xin chào xin chào. Anh trai luôn gây rắc rối cho các vị rồi, thật là hổ thẹn.
Childe:
Haha, sao vừa mới gặp đã nói như vậy chứ... Tuy đó đúng là sự thật.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra đây mới là Tonia thật sự...)
Childe:
Tôi nghe em ấy nói mọi người không gặp được nhau ở nhà hát. Tonia đợi mãi mà không thấy tôi đến, có chút lo lắng nên đã rời khỏi đó.
Tonia:
Đúng vậy, anh trai chẳng nói gì với em cả! Em đã tìm khắp nơi trong thành, cuối cùng bắt được anh ấy trước cửa Glupov thì anh ấy mới kể cho em biết chuyện này.
Childe:
Dạo này anh bận quá, không có thời gian về nhà... Anh nghĩ dù sao thì Nhà Lữ Hành biết chuyện này là được rồi, cậu ấy sẽ giải thích cho em.
Tonia:
Hứ, em thấy tuyết rơi ngày càng lớn, bình thường anh cũng rất ít khi tới muộn, nên em mới lo lắng như vậy đó! Ai ngờ cuối cùng anh lại cho em leo cây...
Childe:
Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi mà, em đừng mách cha mẹ nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Tuy sự trùng hợp này đã gây ra một loạt hiểu lầm, nhưng Tonia thật sự không bị cuốn vào vụ hỗn loạn đó thì cũng là chuyện tốt.)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa, có thể thấy bình thường Tartaglia cũng không phải là người hay thất hứa, chỉ vì việc điều tra Lelek nên mới nhường vé cho mình.)
Tonia:
Không sao đâu, dù sao cuối cùng cũng không xem được mà... À đúng rồi, anh thấy hay không? Anh là nhóm đầu tiên được xem màn biểu diễn này đấy!
Nhà Lữ Hành:
Anh cảm thấy...
Nhà Lữ Hành:
Phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau.
Tonia:
Ơ, đây là kiểu đánh giá gì vậy...
Paimon:
Này, Nhà Lữ Hành, nhìn kìa!
movie
Sau khi thảo phạt ma vật đe dọa Snezhnaya, Nữ Hoàng đã trở về và ngồi trên ngai vàng của Snezhnograd...