arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 7 - Màn 1

Đất Nước Của Tuyết Không Được Thần Thương Yêu


Ngược Gió Về Phương Bắc Buốt Giá
Cuối cùng, bạn và Paimon đã sẵn sàng lên đường đến trạm tiếp theo trong hành trình, Snezhnaya...
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Chớp mắt đã tới Snezhnaya rồi, tôi cứ cảm thấy như vừa mới rời Nod-Krai thôi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành còn nhớ không? Trước khi chúng ta rời đi, mọi người đã tiễn chúng ta ở Thị Trấn Nasha...
Paimon:
Cuối cùng cũng sắp lên đường đi gặp Nữ Hoàng Snezhnaya rồi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì, và tại sao lại cần Gnosis, sắp có câu trả lời rồi đây.
Paimon:
Đây có lẽ cũng chính là "điểm cuối của chuyến hành trình" mà người thân của Nhà Lữ Hành đã nói. Cô ấy muốn cho Nhà Lữ Hành chứng kiến điều gì nhỉ...
Paimon:
Ừm, chỉ cần chưa đến Snezhnaya thì cảm giác hành trình còn rất dài, lúc ăn uống vui chơi cũng chẳng thấy gánh nặng gì.
Paimon:
Nhưng mà nghĩ đến việc điểm cuối đã ở ngay trước mắt thì những vấn đề này lại ùa vào đầu, lập tức thấy căng thẳng luôn.
Paimon:
Ừm, nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, bước vào chặng đường cuối cùng với tâm trạng thế này là không đúng chút nào!
Paimon:
Chúng ta đã đối đầu với ma long và hải quái, đánh bại tạo vật của thần linh, đối mặt với khủng hoảng từ lời tiên tri và Vực Sâu, giờ thậm chí cả mặt trăng cũng lên rồi.
Paimon:
Thì còn gì mà chúng ta chưa thấy, chưa trải qua chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, cảm ơn Paimon đã động viên tôi.
Paimon:
Không có gì đâu, vậy thì hãy theo sát người dẫn đường siêu cấp Paimon nhé, đi một mạch tới đích nào, chúng ta khởi hành thôi!
???:
Quên tôi rồi sao?
Paimon:
Ôi, Columbina? Cô vẫn xuất hiện bất chợt như thế nhỉ...
Paimon:
Đừng, đừng nhìn tôi thế. Lần này tôi không hề bán đứng Nhà Lữ Hành đâu!
Luonnotar:
...!
Paimon:
Hóa ra là nhóc à. Được rồi, vậy thì đúng là không giấu được mà.
Columbina:
Mọi người đều tụ tập ở Soái Hạm, muốn tiễn cậu đấy.
Columbina:
Tôi đã mời cả Sandrone, nhưng hình như cô ấy có việc bận nên đã về Snezhnaya trước rồi.
Columbina:
Trước khi đi, cô ấy còn để lại mấy lời khó nghe về hai người nữa đấy, có muốn nghe không?
Paimon:
Ôi, cô ấy vẫn như trước. Cô cứ nói đi...
Columbina:
"Họ đến Snezhnaya, chắc chắn là để gây rắc rối cho Nữ Hoàng, tôi không muốn tỏ ra thân thiết với người như vậy đâu."
Columbina:
"Phiền cô chuyển lời giúp tôi, đừng tưởng rằng ở Snezhnaya cũng sẽ được Quan Chấp Hành Fatui giúp đỡ."
Columbina:
"Dù thời gian hợp tác vừa rồi... cũng khá ổn, nhưng dù sao thì lập trường khác nhau, đến lúc đó đừng khiến cả hai bên phải khó xử."
Paimon:
Nói sao nhỉ, rất giống phong cách của cô ấy, dù là thái độ hay lý lẽ... Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.
Columbina:
Không, tôi nghĩ cô ấy muốn hai người đến gặp cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Tại... tại sao?
Columbina:
Chỉ cần không đến mức "làm hai bên phải khó xử" là được rồi.
Paimon:
Ồ, ra là còn có thể hiểu như thế à...
Columbina:
Mau đến Soái Hạm đi, mọi người đã lần lượt tới đủ rồi. Tôi đã kể với Lauma rằng trước đây cậu từng chuẩn bị cho tôi một bữa ăn rất ấn tượng.
Columbina:
Hôm nay, tôi cũng muốn nhân dịp này để đáp lễ. Ừm... Không đúng, là muốn "tặng" cho cậu.
Paimon:
Hihi, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện "có qua có lại" thì cũng khách sáo quá rồi.
Columbina:
Ừm, mặt trăng Nod-Krai cũng sẽ luôn chào đón cậu.
Cùng bạn bè thưởng thức món ngon, hồi tưởng về những khoảnh khắc mạo hiểm, thời gian trôi qua thật nhanh.
Gói ghém những tiếng cười và ấm áp vào hành trang, hành trình lại sang một trang mới.
Đến Snezhnaya
Paimon:
Waa, một màu trắng xóa, đẹp quá. Nhà Lữ Hành, mau đi theo tôi nào.
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Để tôi xem kỹ năng chụp ảnh của Nhà Lữ Hành có tiến bộ không nào... Ừm, đợi đã, hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó.
Paimon:
Mau đến đây đi, hình như đây là một toa tàu!
Kiểm tra đoàn tàu bị bỏ hoang
Paimon:
Tôi nghe nói Snezhnaya có rất nhiều đường ray và tàu hỏa, chắc là cái này rồi! Chỉ là không biết sao lại bị bỏ hoang nhỉ...
Paimon:
Ui, vẫn lạnh quá đi mất.
Nhà Lữ Hành:
Do vừa bị tuyết vùi à?
Paimon:
Không biết nữa, có thể là vậy. Mà tôi thấy tuyết hình như rơi nhiều hơn rồi.
Paimon:
...
Paimon:
Ừm, nên tôi cảm thấy không phải là do nhiệt độ đâu...
Paimon:
Ừm... Mà là có cảm giác rất kỳ lạ... trước giờ chưa từng như vậy.
Paimon:
Cơ thể... nặng nề, đầu cũng hơi choáng váng...
Nhà Lữ Hành:
Hay là quay lại trước nhé?
Paimon:
Không không, chỉ một chút thôi. Tôi chỉ là thấy hơi mệt, không phải chuyện gì to tát, không cần trì hoãn lịch trình đâu.
Paimon:
Ừm! Snezhnaya, chúng tôi tới rồi đây!
Đi qua cây cầu trước mặt
Bạn và Paimon đi về phía trước trong gió tuyết, khi đi qua một cây cầu, bạn bị bão tuyết bất ngờ hất văng xuống dưới cầu, và đã thất lạc Paimon...
Tiếp tục thăm dò phía trước
???:
...Phát hiện người tiếp cận: Quyền hạn... thông qua! Đang khởi động... nguyên sơ...
???:
Xin chào, Kẻ Đổ Bộ... người đã tiếp cận với sự siêu việt của "ngày mai"... MắtMắt Graeae Xám xin được phục vụ...
Mắt Xám:
Kể từ lần khởi động trước đã ... bộ đo thời gian do ... ảnh hưởng nên không thể sử dụng. Tóm lại, chắc là đã rất lâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cậu là... cái gì thế?
Mắt Xám:
Tôi là... Tôi được sinh ra vì sứ mệnh, để đến được "ngày mai"...
Mắt Xám:
Vì vậy phải... kỳ lạ, phải làm gì? Sao... sao cơ thể lại...
Mắt Xám:
Hmm? Sao cơ thể lại như thế này...
Mắt Xám:
Xin lỗi, hình như do quá lâu không khởi động nên rất nhiều nội dung đã bị thất lạc.
Mắt Xám:
Tóm lại, tôi được tạo ra để con người có thể đến được "ngày mai"... Chỉ là tạm thời chưa thể tải nội dung cụ thể...
Mắt Xám:
Nhưng so với những chuyện đó, phục vụ "nhân loại" vẫn là mục đích hàng đầu của tôi. Kiểm tra thấy thân nhiệt của cậu đang xuống, không thể duy trì trạng thái này để hành động quá lâu...
Mắt Xám:
Theo quy trình đã được thiết lập sẵn, khi khởi động lại, tôi cần hỏi người đã đánh thức mình như thế này:
Mắt Xám:
Cậu có sẵn lòng tiếp nhận tôi không, Người Siêu Việt? Tôi sẽ hỗ trợ, bảo vệ cậu, hoàn thành sứ mệnh, cho tới khi đến được "ngày mai"...
Mắt Xám:
Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng với tình trạng cơ thể của cậu hiện tại, tôi không cảm thấy đây là lựa chọn hay.
Mắt Xám:
Trước khi khởi động, cậu đã gọi một cái tên, đó hẳn là bạn đồng hành thất lạc của cậu...
Mắt Xám:
Nếu cậu đồng ý tiếp nhận, khi rời khỏi đây tôi cũng có thể hỗ trợ cậu tìm kiếm và đánh dấu vị trí của đối phương.
Nhà Lữ Hành:
...Thật sao? Thật sự có thể thực hiện được à?
Mắt Xám:
Câu trả lời là: Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy thì tôi tiếp nhận.
Mắt Xám:
Cậu đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Mắt Xám:
Như vậy, thỏa thuận tiếp nhận đã được thiết lập, cậu sẽ là người dùng mới của tôi, xin hỏi tên của cậu là...
Nhà Lữ Hành:
Nhà Lữ Hành.
Mắt Xám:
Được rồi, Nhà Lữ Hành, cho đến khi hoàn thành sứ mệnh, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.
Nhà Lữ Hành:
Sứ mệnh?
Mắt Xám:
Đúng vậy... Tôi cần... tôi cần tìm lại thân thể của mình, tìm lại sức mạnh để mở ra "ngày mai", đưa chúng sinh đang chịu khổ đến bến bờ nơi con thuyền hư ảo đang lênh đênh...
Mắt Xám:
Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang rải rác trên vùng đất băng giá bao phủ này, thậm chí còn có cả phương hướng mơ hồ... Nhưng bây giờ thì đó không phải điều quan trọng.
Mắt Xám:
Nhà Lữ Hành, điều quan trọng lúc này là cậu... cậu phải sống sót, và gặp lại bạn đồng hành của mình.
Tìm đường ra
Mắt Xám:
Phát hiện môi trường xung quanh... Lối ra cần thiết đã bị băng phong tỏa...
Nhà Lữ Hành:
Chắc cần phải dùng lửa...
Mắt Xám:
Đó không phải cách làm hiệu quả. Xin chờ một chút... Phát hiện Bản Vẽ Tạo Vật khả dụng ở gần đây...
Mắt Xám:
Có thể tận dụng thứ đó để nhanh chóng dọn sạch lớp băng cứng trước mắt.
Tìm đường ra
Mắt Xám:
Đã phát hiện Kresnik Kristall, đề xuất tiến hành thu thập...
Mắt Xám:
Tạo vật vừa rồi đã tận dụng đặc tính của Kresnik Kristall nên mới có thể cung cấp nhiệt một cách hiệu quả như vậy.
Mắt Xám:
Chỉ tiếc là Tạo Vật Chân Băng tạm thời có thời gian duy trì quá ngắn, không thể giữ ổn định trong thời kỳ khai phá, chính vì vậy mới mở rộng quyền sử dụng Kresnik Kristall.
Mắt Xám:
...Nhưng tôi đã quên mất, cảm giác "ấm áp" là như thế nào.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ chờ khi lấy lại được thân thể...
Mắt Xám:
Đúng vậy, biết đâu lúc đó có thể cùng cậu ngồi sưởi ấm bên bếp lò.
Mắt Xám:
...
Mắt Xám:
Tóm lại, hãy thu thập Kresnik Kristall. Tôi có thể lấy năng lượng trong đó để duy trì nhiệt độ trên cơ thể cậu. Bây giờ, chỉ cần nhớ điều này là được.
Đến ngôi nhà mà có thể Paimon đang ở đó
Mắt Xám:
Chúng ta đang dần tiếp cận vị trí mục tiêu. Đang kiểm tra số lượng phản ứng sinh học... số lượng là... hai?
Nhà Lữ Hành:
Ngoài Paimon ra còn có người khác sao?
Mắt Xám:
Đúng như cậu nói, nhưng điều khiến tôi thắc mắc lại là chuyện khác... Cơ sở dữ liệu ghi nhận nơi này là ga tàu, số lượng sinh vật lẽ ra không nên ít đến vậy.
Mắt Xám:
Theo thông tin môi trường thu thập được trong thời gian thực, nơi này có lẽ đã bị bỏ hoang. Nhưng dù tình hình thế nào, cũng xin cậu hãy đề cao cảnh giác.
Nhà Lữ Hành:
Vào trong xem sao rồi tính.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon!
Nhà Lữ Hành:
...Ai đó?
???:
Đừng lo, cô ấy chỉ đang ngủ thôi.
???:
Xem ra cậu chính là Nhà Lữ Hành. Lúc chạy loạn trong gió tuyết cô ấy vẫn luôn gọi tên cậu.
???:
Những vị khách mới đến vốn đã khó thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt của Snezhnaya, lại thêm gần đây có ma vật mạnh mẽ triệu hồi bão tuyết, ngay cả người dân bản địa cũng phải chật vật sống qua ngày.
???:
Hai người hẳn là đồng đội rất quan trọng của nhau, đừng để lạc mất nhau nữa.
Nhà Lữ Hành:
Mắt của ông... Ông là... người Khaenri'ah?
???:
Trên thế gian này vẫn còn một số người Khaenri'ah sống sót qua thảm họa, điều này hẳn không phải là thông tin mới mẻ gì đối với cậu.
???:
Tìm hiểu thân phận của tôi ở đây không phải là việc làm khôn ngoan, cậu nên tập trung vào bạn của mình thì hơn.
???:
Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Mắt Xám:
Phát hiện mục tiêu đã rời đi. Đối phương dường như lai lịch không tầm thường, nhưng tôi không tìm thấy dữ liệu liên quan, đang quét lại cơ sở dữ liệu...
Mắt Xám:
May mắn thay, đồng đội của cậu vẫn bình an. Người đó còn để lại chăn mền nữa.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi đi đun nước.
Paimon:
Hmm... Uhh...
Paimon:
Ah, là Nhà Lữ Hành! Không sao thì tốt quá! Tôi đã sốt ruột chạy đi tìm Nhà Lữ Hành khắp nơi... Khụ khụ khụ!
Nhà Lữ Hành:
Không sao, không cần vội. Paimon vẫn thấy ổn chứ?
Paimon:
Cảm giác vẫn giống như lúc mới đến Snezhnaya vậy. Chắc là bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, tôi thật sự chịu không nổi nên đã ngủ một giấc...
Paimon:
Ơ, Pierro đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
Pierro? Người đó chính là Pierro à?
Paimon:
Đúng vậy, Quan Thống Lĩnh Fatui, Pierro. Nhà Lữ Hành đã gặp rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
(Pierro chắc chắn biết toàn bộ kế hoạch của Nữ Hoàng Snezhnaya, nhưng ông ta sẽ không dễ dàng nói cho mình biết. Mình và ông ta rất có thể sẽ phát triển thành xung đột...)
Nhà Lữ Hành:
(Ừm... Ít nhất thì nhận định của ông ta không sai. Với mình lúc này, điều quan trọng nhất là chăm sóc cho Paimon đang không được khỏe.)
Mắt Xám:
Ông ta không có ý định giải thích lý do, cũng rời đi rất vội vàng.
Paimon:
Ối! Ai, ai đang nói vậy?
Nhà Lữ Hành:
Đây là thứ tôi tìm thấy trong hang băng.
Paimon:
Trông giống như... kính mắt. Thật thần kỳ, không ngờ một thứ như vậy lại có ý thức, còn có thể nói chuyện...
Mắt Xám:
Snezhnaya từng là đất nước của fae, còn lưu giữ rất nhiều tạo vật cổ xưa, đủ để giúp cô mở mang tầm mắt. Có điều sinh vật như cô... cũng đang mở rộng cơ sở dữ liệu của tôi...
Paimon:
Vậy sao, cảm ơn rất nhiều! Paimon sẽ lấy kẹo mà mình thích nhất... ừm, có vẻ như cậu cũng không ăn được kẹo nhỉ?
Mắt Xám:
Phát hiện đối tượng bày tỏ thiện ý, cung cấp chiến lược ưu ái nhất: Hãy giúp tôi vệ sinh định kỳ để duy trì hiệu suất hoạt động.
Paimon:
Hihi, cũng có lý, dù sao thì cũng là "Kính Mắt" mà. Quyết định vậy nhé!
Paimon:
À này, tôi nhớ ra rồi, Pierro còn để lại một vấn đề khiến tôi rất khó hiểu.
Paimon:
Lúc gặp nhau dưới tuyết, ông ta biết tôi tên là Paimon, còn tỏ ra như tôi đáng lẽ phải quen biết ông ta vậy...
Paimon:
Nhưng tôi chỉ có thể thông qua đôi mắt để nhận ra ông ta là người Khaenri'ah, và nghĩ dường như ông ta có lai lịch rất lớn, nhưng không biết đó chính là Pierro.
Paimon:
Sau khi ông ta cứu tôi ra khỏi bão tuyết, tự giới thiệu bản thân thì tôi mới biết được những thông tin đó.
Paimon:
Chắc là không đâu. Do ông ta nghe thấy tiếng mới lao vào trong tuyết, vẻ mặt rất lo lắng, trông không giống như đã biết tôi sẽ ở đây từ trước...
Paimon:
Hơn nữa sau khi cứu tôi tới đây thì ông ta chỉ đứng ngắm tuyết thôi, không làm gì tôi cả, thậm chí cũng không nói chuyện với tôi, tôi hỏi gì ông ta cũng không trả lời.
Paimon:
Tôi không cảm nhận được nguy hiểm hay ác ý nào từ ông ta, hơn nữa nếu ông ta chịu để ý đến tôi một chút thôi thì có lẽ tôi đã không ngủ thiếp đi rồi...
Mắt Xám:
Cho phép tôi ngắt lời một chút nhé. Fatui và Quan Thống Lĩnh đối với tôi đều là những từ ngữ xa lạ, tôi có thể hỏi thêm thông tin chi tiết được không?
Paimon:
Đợi đã, cậu không biết Fatui thật sao? Fatui là... ừm, là cánh tay đắc lực của Nữ Hoàng Snezhnaya, nhân vật cực kỳ lợi hại. Còn Quan Thống Lĩnh chính là thủ lĩnh của bọn họ!
Mắt Xám:
Hiểu rồi. Ở địa vị cao, thường cận kề bên thần linh, hành xử có chừng mực. Ngoài ra, tôi đồng ý với quý cô Paimon, không phát hiện thấy đối phương có ác ý.
Paimon:
Khụ khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi vì để Paimon phải nói nhiều như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, tôi có ý này, chúng ta tạm thời rời khỏi Snezhnaya đi. Chờ thời tiết tốt hơn, sức khỏe của Paimon hồi phục rồi hãy lên đường tiếp.
Nhà Lữ Hành:
Pierro có nhắc tới bão tuyết trước mặt hình như là do ma vật gây ra, e rằng cố gắng đi tới Snezhnograd thì cũng không thể triển khai thăm dò được.
Paimon:
Tôi biết Nhà Lữ Hành đang nghĩ cho tôi, nhưng mà... khụ khụ, tôi không muốn trở thành gánh nặng của Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Lúc khởi hành chúng ta đã tràn đầy mong chờ với chuyến hành trình này, có quá nhiều vấn đề cần tìm câu trả lời ở đây. Nếu dừng lại, thì không biết phải đợi đến lúc nào.
Mắt Xám:
Chuyện ma vật vẫn còn cần thêm thông tin, trước mắt chúng ta còn một vấn đề khách quan khác đáng được coi trọng hơn...
Mắt Xám:
Chúng ta đã đi rất xa trong gió tuyết, con đường từ đây rời khỏi Snezhnaya cũng gian nan không kém, huống hồ chúng ta phải đi bộ.
Mắt Xám:
Nhưng nếu tiếp tục tiến về phía trước, thì tôi có cách khác hay hơn.
Mắt Xám:
Còn nhớ không? Tôi đã từng nói đây là một ga tàu. Tuy không rõ tại sao nơi này bị bỏ hoang, nhưng đường ray vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Mắt Xám:
Nếu lái tàu, chúng ta sẽ có thể vượt qua gió tuyết và tiến về phía trước. Đây cũng là cách làm quen thuộc của người Snezhnaya.
Mắt Xám:
Phía trước có một thị trấn nhỏ, rất thích hợp để quý cô Paimon tạm trú nghỉ ngơi.
Paimon:
Tôi thấy Kính Mắt nói rất có lý. Hihi, cứ làm vậy đi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu thật sự khó chịu thì đừng gắng gượng nhé.
Paimon:
Ây da, yên tâm đi. Nhà Lữ Hành nghĩ mà xem, suốt chặng đường này tôi cũng có mấy khi đổ bệnh đâu. Sức khỏe tôi tốt lắm, tinh thần không tốt chỉ là tạm thời thôi.
Mắt Xám:
Được. Tiếp theo trong hành trình nếu cần sự giúp đỡ của tôi, thì hãy gọi Mắt Xám bất cứ lúc nào.
Mắt Xám:
Ngoài ra, tôi sẽ giữ im lặng để tránh những rắc rối không cần thiết. Bây giờ, mời theo tôi ra chỗ đường ray.
Lái tàu thoát khỏi bão tuyết
Dưới sự giúp đỡ của "Mắt Xám", các bạn bước lên đoàn tàu...
Mắt Xám:
Từ đây đi về hướng bắc, chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi...
Mắt Xám:
Xin chờ một chút, có cảnh báo lỗi... "Không thể phát hiện đường ray thông suốt"?
Paimon:
Hmm, thông suốt là sao...?
Mắt Xám:
Hỡi những người bạn, hãy chuẩn bị chống va chạm! Sắp tiến vào chế độ bay ngoài dự kiến...
Đoàn tàu mang theo các bạn cùng rơi xuống...
Trò chuyện với Paimon và Mắt Xám
Mắt Xám:
Thật kỳ lạ, không chỉ tình hình nhà ga khác xa so với hồ sơ ghi chép, mà ngay cả đường ray và địa hình cũng đã thay đổi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, không sao chứ?
Paimon:
Ừm, may mà Nhà Lữ Hành phản ứng nhanh...
Mắt Xám:
Xin lỗi vì đã kéo cậu vào nguy hiểm, tôi cũng không hiểu gì về tình hình hiện tại cả...
Mắt Xám:
Đúng vậy, hẳn là do dữ liệu thông tin đường sắt đã lỗi thời. Chỉ là sự thay đổi so với dữ liệu cũ lớn hơn tôi tưởng nhiều...
Mắt Xám:
Nhưng may mắn là, theo dữ liệu, nơi chúng ta rơi xuống ở gần thị trấn.
Paimon:
Lại là "theo dữ liệu"...
Mắt Xám:
Lần này chắc chắn không sai đâu. Xin hãy nhìn về hướng này, đó chính là Ngọn Đuốc Kresnik!
Mắt Xám:
Xét về mặt kết quả thì trong cái rủi có cái may, chúng ta đã đi con đường ngắn nhất.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là con đường này thực sự không được êm cho lắm.
Mắt Xám:
Xin hãy yên tâm, lần sau tôi sẽ cân nhắc đến sở thích của người dùng, lần sau nhất định...

Tiếng Súng Nơi Tĩnh Lặng
Sau bao trắc trở, hai bạn đã đến gần Sretomorozsk theo một cách không mấy bình thường...
Tìm nơi tránh tuyết cho Paimon
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, cho hỏi trong thị trấn còn nhà trọ nào đang hoạt động không?
Alyosha:
Chắc là đóng cửa hết rồi. Ở đâu cũng thiếu Kresnik Kristall, không thể sưởi ấm, lại càng không thể làm ăn được.
Paimon:
Haiz, không ngờ lại như vậy...
Alyosha:
Vừa rồi tôi đã để ý các vị rồi, là nhà mạo hiểm sao? Giờ ít người đi sâu vào trong đất liền Snezhnaya lắm.
Paimon:
Tại sao vậy, có phải vì bão tuyết không?
Alyosha:
Không chỉ vậy đâu. Chủ yếu là do "Kế Hoạch Stuzha". Đã là ý của Nữ Hoàng bệ hạ, thì dù muốn hay không cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không rõ lắm, "Kế Hoạch Stuzha" là gì?
Alyosha:
Xin lỗi, tôi cứ tưởng chuyện này đã sớm vang danh khắp nơi rồi chứ. Nói đơn giản là Nữ Hoàng bệ hạ muốn làm một việc lớn, mà việc này cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
Alyosha:
Kể cả dùng hết mọi mỏ Kresnik Kristall dư dả ở Snezhnaya thì vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu đó.
Alyosha:
Nên Hội Đồng đã quyết định yêu cầu cắt giảm chi phí năng lượng của các nhà máy và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đây chính là "Kế Hoạch Stuzha".
Paimon:
Tức là... để mọi người cùng cố gắng vượt qua mùa đông à?
Alyosha:
Cũng đại khái như thế, con người có khả năng thích nghi mà. Hết tiền thì tiết kiệm thôi, lạnh thì chen chúc với nhau, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn...
Alyosha:
Chỉ là không biết cứ kéo dài vậy thì liệu có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu được hay không... Haiz, thôi kệ, các vị đi theo tôi là sẽ hiểu ngay thôi.
Burtsev:
Sao lần này giá Kristall lại tăng thêm một phần ba, mà hạn mức còn giảm đi nữa thế?
Burtsev:
Mấy người một tháng mới đến hai lần, hạn mức bây giờ còn không đủ chống đỡ một tuần!
Polonsky:
Việc cung cấp và định giá Kresnik Kristall đều được xây dựng dựa trên dữ liệu sản lượng và giá cả hiện tại.
Polonsky:
Fatui chúng tôi chỉ đảm nhiệm vận chuyển và trị an, không thể giải đáp logic tính toán đằng sau đâu, nhưng những con số trước mắt đây đều là hiện thực và công bằng.
Burtsev:
Thế khác nào coi thường mạng sống của chúng tôi? Nếu không có cách sưởi ấm thì ai mà sống nổi qua một đêm tuyết rơi dày đặc thế này hả!
Polonsky:
Tôi thực sự không muốn mỗi lần đến đây lại phải nhắc lại những câu cũ: Kresnik Kristall không phải là hàng độc quyền, các người hoàn toàn có thể mua thêm phần thiếu hụt trên thị trường mà.
Burtsev:
Giờ còn mua được ở đâu chứ? Mà có thì giá cũng cao gấp tám gấp mười lần, khác gì ăn cướp đâu?
Polonsky:
Cho nên, nếu không phải Snezhnograd Veche thông qua đề án hỗ trợ biên giới, thì mấy người còn chẳng mua được phần Kristall này đâu.
Polonsky:
Nếu chỉ đến để cãi nhau thì nhường chỗ cho người sau đi, người ta vẫn đang phải chịu rét kia kìa.
Burtsev:
Anh... anh...
Shishkin:
Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói vài câu đã. Chúng ta đều là thần dân của Nữ Hoàng bệ hạ, đều đang cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của người.
Shishkin:
Chúng ta đều biết thời tiết lạnh, ngày tuyết rơi thì càng khó khăn hơn, ai cũng có khó khăn riêng, không cần phải làm khó nhau.
Burtsev:
Liên lạc viên Shishkin, hạn mức lần này chắc chắn có vấn đề! Họ hàng tôi ở Morepesok nói họ có thể mua được gấp đôi lượng Kristall của chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn.
Shishkin:
Chuyện này thì tôi cũng như anh thôi. Lúc nhận được con số còn tưởng mình hoa mắt, tôi còn viết thư đi xác nhận nữa. Kết quả... haiz, đúng là rất ít.
Shishkin:
Nhưng anh cũng phải hiểu, cách tính toán nguồn cung cấp năng lượng rất phức tạp, phải tính đến dân số, diện tích thành phố, loại hình ngành nghề...
Shishkin:
Trước tiên phải đảm bảo Ngọn Đuốc Kresnik lớn nhất cháy liên tục, sau đó mới có thể bán phần Kristall còn lại cho từng nhà, mà còn phải cân nhắc công bằng nữa.
Shishkin:
Như vị quân nhân này nói rồi đấy, họ chỉ đảm nhiệm việc vận chuyển, cần ghi chép trung thực, và thực sự không có quyền chỉnh sửa dữ liệu.
Polonsky:
Ừm, chức trách của chúng tôi là làm việc công bằng.
Burtsev:
Haiz...
Shishkin:
Hay là thế này, mọi người nghe tôi nói đã. Tôi biết mọi người đang rất lo lắng và tức giận, vừa rồi tôi đã bàn bạc với thị trưởng rồi.
Shishkin:
Buồng đốt tầng dưới của Ngọn Đuốc Kresnik sẽ mở cửa cho mọi người. Mọi người có thể đến chỗ tôi đăng ký, tôi sẽ sắp xếp khung giờ sử dụng.
Shishkin:
Tuy không thể đảm bảo mọi nhà đều có năng lượng sử dụng, nhưng việc đun nước hay nấu nướng hàng ngày thì sẽ được đảm bảo. Chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa nhé, được không?
Burtsev:
Thôi được, cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.
Paimon:
Ra là vậy, bảo sao chẳng ai làm ăn gì được, sống qua ngày thôi còn khó nữa là.
Alyosha:
Tôi nhớ là cậu định tìm một nhà trọ cho người bạn... fae này phải không?
Paimon:
Tôi không phải fae đâu, cứ gọi tôi là Paimon. Tôi mới đến Snezhnaya, chắc là chưa quen với khí hậu ở đây, lạnh quá...
Alyosha:
Tôi có một chỗ nghỉ tạm ở Sretomorozsk, chỉ là tôi cũng không ở thường xuyên lắm nên hơi sơ sài.
Alyosha:
Nhưng nếu không chê thì có thể nghỉ tạm ở đó, dù sao cũng có chăn và lò sưởi.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhé.
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng cảm ơn, thật sự đã giúp ích rất nhiều đó.
Alyosha:
Ừm, đi theo tôi nhé.
Đến nơi ở của Alyosha
Paimon:
Ấm áp quá, thoải mái ghê, từ đầu đến chân đều ấm lên rồi.
Paimon:
À đúng rồi, vừa nãy tôi chỉ mới tự giới thiệu thôi. Còn đây là đồng đội tốt nhất của tôi, Nhà Lữ Hành.
Alyosha:
Hân hạnh, cứ gọi tôi là Alyosha nhé.
Alyosha:
Rất nhiều du khách lần đầu đến Snezhnaya đều không quen với khí hậu ở đây, nhưng chỉ cần chú ý giữ ấm là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Alyosha:
Nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là được đâu. Có người quá coi thường chuyện bị nhiễm lạnh, nên cuối cùng biến thành một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Paimon:
Đừng... đừng dọa người ta thế chứ, tôi còn trẻ lắm...
Nhà Lữ Hành:
Ở Sretomorozsk có bác sĩ không?
Alyosha:
Giờ thì họ không ở trong thị trấn, trong thời gian ngắn cũng không về được. Vì sau khi thiếu hụt nguồn năng lượng, ga tàu cũng ngừng hoạt động rồi.
Alyosha:
Tôi đi săn bắn quanh năm, thường xuyên đối mặt với gió tuyết, nhưng thời tiết thế này, đừng nói là con người, ngay cả những con mồi lạc vào cũng chẳng sống nổi mấy con.
Alyosha:
Trước khi tuyết rơi ít đi, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên trong thị trấn thôi.
Nhà Lữ Hành:
Có khả năng nào khôi phục lại nhà ga không?
Alyosha:
Tôi biết cậu đang rất vội, nhưng dù ga tàu có hoạt động lại thì cũng chưa chắc đã có tàu để đi. Vẫn nên chuẩn bị tinh thần ở lại đây lâu dài thôi...
Nhà Lữ Hành:
Thực ra... tôi có một đoàn tàu.
Alyosha:
Gì cơ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ, chẳng lẽ... Thì ra là đoàn tàu của hai người đã đột nhiên từ trên trời rơi xuống và đập vào mặt băng à?
Paimon:
Hì hì, chúng tôi may mắn tìm thấy nó trong hang động, nhưng khi lái thì có chút sự cố.
Nhà Lữ Hành:
Đi Snezhnograd tìm bác sĩ thì sẽ yên tâm hơn.
Alyosha:
Không ngờ trong vùng núi lại tìm được thứ như vậy. Nếu giải quyết được vấn đề về tàu, thì muốn đến Snezhnograd chắc cũng có cách thôi.
Alyosha:
Trước đây khi điều tra, tôi phát hiện cuộc khủng hoảng năng lượng ở Sretomorozsk thực ra là do một phần Kristall bị đem giấu đi.
Alyosha:
Nhưng muốn vạch trần chuyện này thì phải bắt được quả tang, nên bây giờ tôi định đi "bắt thỏ" đây.
Paimon:
Hả? Là bị thỏ trộm mất sao?
Alyosha:
...Ví dụ thế thôi, thỏ thật không có bản lĩnh này đâu. Hơn nữa đối với thỏ thì cà rốt còn hấp dẫn hơn Kristall đấy.
Nhà Lữ Hành:
Có mục tiêu khả nghi nào chưa?
Alyosha:
Ừm, chính là Shishkin, cái người phụ trách hòa giải, trông thái độ có vẻ rất tốt ấy.
Paimon:
Ra là anh ta à...
Nhà Lữ Hành:
Để tôi đi cùng nhé, đi luôn bây giờ đi.
Alyosha:
Ơ, cậu cũng đi sao?
Paimon:
Vậy, vậy tôi cũng...
Paimon:
Được rồi, miễn cưỡng cũng không tốt. Vậy tôi đợi hai người quay lại nhé. Nhớ phải cẩn thận đấy.
Alyosha:
À đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tugarin, vào đây.
Paimon:
Woa, một chú chó!
Tugarin:
Gâu gâu...
Paimon:
Hung dữ quá, còn không cho sờ nữa.
Alyosha:
Nó là vậy đó, hơi kiêu ngạo một chút. Bình thường nó hay đi săn cùng tôi, lát nữa sẽ phối hợp hành động với chúng ta.
Alyosha:
Ngoài "cà rốt" cần thiết, chúng ta còn phải tránh khỏi tầm mắt của chúng, không được để đánh rắn động cỏ, nếu không thì sẽ không biết được lũ thỏ sẽ trốn vào hang nào.
Alyosha:
Trước tiên phải tìm cách đến nhà ga đang bị phong tỏa, xem có dữ liệu vận chuyển hàng hóa thực tế nào không. Thứ trong tay Shishkin không đáng tin đâu.
Alyosha:
Sau đó, chúng ta cần nhờ đến chiếc mũi của Tugarin để truy tìm xem Kristall đã được vận chuyển đi như thế nào...
Alyosha:
Sao lại ăn luôn vậy?
Paimon:
Xem này, những miếng thịt khô này chính là "cà rốt" của nó nhỉ.
Tugarin:
Gâu gâu gâu...
Paimon:
Cún ngoan, cún ngoan.
Alyosha:
Có vẻ Paimon cũng rất thích chó nhỉ.
Paimon:
Tôi cũng thích thỏ lắm, cà rốt thì tôi cũng thích nữa!
Alyosha:
Được rồi. Tugarin, ăn no rồi thì phải hỗ trợ thật tốt nhé.
Cùng Alyosha thu thập bằng chứng
Các bạn lẻn vào trong nhà ga...
Alyosha:
Quả nhiên, ở đây có danh sách. Là do Fatui quản lý cái này, Shishkin không có cơ hội động vào.
Alyosha:
Giấy mới tinh như vừa được in ra vậy, xem ra ngoài những kẻ có mưu đồ thì chẳng ai thèm lật xem thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Bằng không cũng chẳng có kẽ hở nào để lợi dụng.
Alyosha:
Ừm, có cái này là đủ rồi. Đi thôi, rời khỏi đây trước đã, chúng ta đi truy tìm tung tích của Kristal.
Nhà Lữ Hành:
Phải làm thế nào?
Alyosha:
Tugarin là chú chó săn rất đáng tin cậy, bắt thỏ là sở trường của nó.
Tugarin đã tìm được manh mối về tung tích của Kristall...
Đối chất với kẻ cất giấu Kristall
Alyosha:
Tìm thấy "hang thỏ" rồi. Làm tốt lắm, Tugarin.
Alyosha:
Quả nhiên là có một đường hầm. Tôi xuống xem thế nào đã, cậu canh chừng nhé.
Điều tra kết thúc, bạn và Alyosha đã bí mật thông báo cho Fatui, thu hồi được phần Kristall bị mất.
Mà lối vào đường hầm này lại nằm ngay tại chỗ ở của Shishkin. Đến lúc phải đối đầu trực tiếp rồi.
Vetrova:
Cảm ơn đã giúp chúng tôi sắp xếp mọi thứ. Haiz, càng ngày càng khó sống rồi.
Shishkin:
Không sao, đừng khách sáo. Nữ Hoàng bệ hạ trên cao, mọi cống hiến đều có ý nghĩa cả.
Shishkin:
Cắn răng chờ cơn bão tuyết này đi qua, những ngày tháng khổ cực rồi sẽ kết thúc thôi.
Alyosha:
Người khác thì không biết, nhưng ngày tháng của liên lạc viên Shishkin thì không thấy khổ cực chút nào nhỉ.
Shishkin:
Ah, các vị là ai? Có chuyện gì sao?
Alyosha:
Tôi chỉ muốn hỏi, cuộc sống đã khổ như thế rồi, sao vẫn còn người tích trữ nhiều Kresnik Kristall đến mức dùng không hết thế nhỉ?
Alyosha:
Những chiếc rương ở đây, tất cả đều nằm trong lô hàng được vận chuyển tới, nhưng không được mang ra bán mà bị giấu đi.
Alyosha:
Xin hỏi, anh Shishkin, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Shishkin:
Hả? Tôi không biết nữa. Sao lại có nhiều Kristall thế này, đây là chuyện tốt mà, thế này thì mọi người đều có Kristall để dùng rồi.
Polonsky:
Chỗ Kristall này đều được tìm thấy trong tầng hầm bên cạnh nơi anh ở sau khi được anh Alyosha báo cáo.
Polonsky:
Đây mới chỉ là một phần. Phần còn lại đang được chúng tôi kiểm đếm, số lượng chính thức sẽ được thống kê sau.
Polonsky:
Tôi rất biết ơn anh đã luôn hòa giải mâu thuẫn giữa chúng tôi và cư dân Sretomorozsk. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như chính anh mới là người gây ra những mâu thuẫn đó.
Vetrova:
Không ngờ anh lại làm chuyện như vậy...
Obolensky:
Chúng tôi tin tưởng anh như vậy mà! Hóa ra tất cả là lừa dối chúng tôi à?
Shishkin:
Tôi, tôi...
Nhà Lữ Hành:
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hãy thành thật khai báo đi.
Shishkin:
Xin lỗi... Xin lỗi mọi người, tôi thực sự xin lỗi.
Shishkin:
Nhưng xin hãy tin tôi, đây thực sự là lần đầu tiên tôi làm chuyện này...
Shishkin:
Mọi người cũng biết, Kế Hoạch Stuzha kéo dài đến giờ, năng lượng ở khắp nơi ngày càng khan hiếm, cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn.
Shishkin:
Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ tên là Alatyr, nơi đó không có tàu chạy qua, giờ Kristall chẳng thể vận chuyển vào được, mọi người sắp chết cóng cả rồi.
Shishkin:
Mọi người không mua được Kristall, tôi cũng vậy thôi. Cứ nghĩ đến cha mẹ thì tôi lại càng sốt ruột...
Shishkin:
Năng lượng ngày càng thiếu hụt, nhưng cứu người nguy cấp, nhìn số Kristall trước mắt, tôi mới nảy sinh ý định xấu xa...
Shishkin:
Haiz, có vẻ tôi thực sự không giỏi làm chuyện xấu, xin lỗi... Đợi Fatui kiểm kê xong là rõ thôi, đối chiếu với vận đơn của họ là khớp số lượng mà.
Shishkin:
Chỗ tôi cũng có hạn mức thực tế do chính quyền Snezhnaya tính toán, những người đã từng mua năng lượng trước đó, có thể đến đây giao dịch lại nhé...
Shishkin:
Ngoài ra, tôi sẽ đóng thêm ba tháng lương nữa, toàn bộ Kristall mua được sẽ tặng miễn phí cho mọi người... Còn bên Alatyr, tôi sẽ tìm cách khác.
Vetrova:
Cũng, cũng không cần phải như vậy đâu...
Obolensky:
Nhận lỗi là được rồi, tiền thì tôi cũng không muốn nhận, dù sao thì anh cũng làm nhiều việc tốt thế mà.
Alyosha:
Đừng diễn nữa.
Alyosha:
Lý do mà trong hầm của anh chỉ có Kristall của lần này thôi, là vì anh có đồng phạm.
Khrapovitsky:
Báo cáo, nhà của thị trưởng đã được khám xét xong. Quả nhiên đã tìm thấy nhiều rương Kristall. Thậm chí có đến một nửa vẫn còn nguyên rương gốc khi vận chuyển.
Alyosha:
Đây vốn không phải là lần đầu tiên, mà anh đã thông đồng với thị trưởng Sretomorozsk từ lâu rồi.
Alyosha:
Ga tàu đã ngưng hoạt động từ lâu, chỉ được tạm thời khởi động lại khi có tàu chở năng lượng đến. Lúc đó, anh luôn có mặt tại hiện trường để kiểm đếm và điều phối công nhân dỡ hàng.
Alyosha:
Những công nhân này là người do thị trưởng trực tiếp sắp xếp. Ban đêm, họ lại chuyển Kristall từ đường hầm đến nhà thị trưởng, rồi được ông ta bán ra ngoài.
Alyosha:
Vì không thể huy động tàu nên chỉ có thể dùng cách khác để vận chuyển ra ngoài. Cho nên tốc độ tiêu thụ rất chậm, điều này đã cho tôi cơ hội bắt quả tang.
Vetrova:
Hoá ra thị trưởng cũng...
Shishkin:
Chuyện này... anh có chứng cứ gì chứ!
Alyosha:
Đơn giản thôi. Vì trong cơn bão tuyết, tôi đã đếm số toa tàu rất nhiều lần.
Shishkin:
Toa tàu?
Alyosha:
Năng lượng tiêu hao khi tàu chạy phụ thuộc vào tổng trọng lượng. Hiện tại mỗi phần năng lượng đều rất quý giá, nên lẽ ra phải cố gắng chất đầy mỗi một toa tàu mới đúng.
Alyosha:
Nên nếu dùng lượng tiêu hao của Ngọn Đuốc Kresnik, cộng với số lượng bán mà anh đưa ra, đối chiếu với tải trọng trên lý thuyết của đoàn tàu thì sẽ phát hiện ra...
Alyosha:
Sẽ luôn không khớp, có khi thiếu một toa, hai toa, lần này thậm chí thiếu gần ba toa.
Shishkin:
Tuyết lớn thế này, sao có thể có người canh chừng ngoài đó được chứ?!
Alyosha:
Thợ săn không đi săn thì sẽ chết đói.
Polonsky:
Tình hình cơ bản đã được điều tra rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều có đủ, đưa cả Shishkin và thị trưởng về Snezhnograd đi.
Shishkin:
Chết tiệt, đồ đáng ghét dám làm hỏng kế hoạch kiếm tiền của tôi! Cứ chờ đấy...!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra anh đã điều tra từ lâu rồi.
Alyosha:
Ừ, cũng có thể coi là trực giác. Tôi không giỏi tính toán lắm, mấy thứ này đều do cha tôi dạy, thống kê những con số này cảm thấy khó hơn bắn súng rất nhiều.
Polonsky:
Cảm ơn đã giúp đỡ, đúng là thanh niên dũng cảm.
Polonsky:
Shishkin rất xảo quyệt, tin là mọi người cũng đã cảm nhận được rồi. Hắn ta dám làm chuyện này ngay trước mắt chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn không nhận ra.
Alyosha:
Ừm, là vì hắn ta chưa bao giờ để lộ mặt đầy ác ý của mình, rất giỏi ngụy trang.
Polonsky:
Hắn ta dùng khổ nhục kế, chắc không chỉ để đánh lạc hướng, mà còn muốn che giấu cho thị trưởng.
Polonsky:
Nếu không có manh mối xác thực mà anh cung cấp, có lẽ tôi sẽ bị hắn lừa mất.
Polonsky:
Anh tên là Alyosha đúng không, anh thực sự là thợ săn sao?
Alyosha:
Đến chỗ nào có động vật bắn vài phát là anh sẽ biết thật hay giả thôi.
Polonsky:
Tôi không nghi ngờ danh tính của anh là giả. Chỉ là gần đây tổ chức Rokot nổi danh kia cũng tập hợp được một nhóm người tài giỏi.
Polonsky:
Dùng thân phận bề ngoài để ngụy trang bản thân, nhằm tiến hành những hành động chống lại Kế Hoạch Stuzha, thậm chí là trực tiếp phản đối hành động của Nữ Hoàng bệ hạ...
Polonsky:
Tuy không phải là tổ chức bạo lực, xuất phát điểm cũng là vì cuộc sống của dân chúng, nhưng với tư cách là thành viên của Fatui, tôi không thể không để mắt đến được.
Alyosha:
Vậy sao, chuyện trong thành thì tôi không rõ lắm.
Alyosha:
Tôi chỉ biết, người vào thành rồi mà còn hay lo chuyện người khác thì sẽ sợ này sợ kia.
Alyosha:
Tôi chỉ là không ưa tên Shishkin đó thôi. Tôi chính là người đi ra từ Alatyr, người ở đó đã dọn đi hết từ lâu rồi. Một nơi không có người thì cần Kristall làm gì chứ?
Alyosha:
Tất nhiên, chẳng ai quan tâm Alatyr còn tồn tại hay không. Chắc mọi người cũng không biết đâu nhỉ.
Polonsky:
Ra là thế, nghe có vẻ hơi đau lòng. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ, cũng xin cảm ơn người bạn này đã cùng anh điều tra.
Polonsky:
Tôi sẽ báo cáo sự việc này lên Snezhnograd. Trước khi nhân sự mới tiếp nhận nhiệm vụ, phía Fatui sẽ tạm thời tiếp quản việc phân bổ năng lượng, nhà ga cũng sẽ sớm hoạt động lại.
Polonsky:
Haha, đúng như anh nói đấy, hồi nhỏ tôi cũng ghét toán lắm, lần này đến lượt tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng phải cảm ơn anh.
Alyosha:
Đừng khách sáo. Haiz... Lẽ ra người chịu trách nhiệm áp tải phải có nhiệm vụ kiểm tra tổng số Kristall, ai mà biết được người đó là vì bất cẩn hay đã nhận hối lộ chứ.
Alyosha:
Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi một phần Kresnik Kristall với nhé.
Đi theo Alyosha
Alyosha:
Đợi tôi ở đây một chút nhé, bà ấy... giờ đã không còn nhận ra ai nữa rồi.
Repnina:
Ơ, à... cháu của bà à, hôm nay lạnh thật, không bị cóng đấy chứ?
Alyosha:
Bà ơi, cháu là Alyosha đây.
Repnina:
Alyosha? Ai thế nhỉ...
Alyosha:
Chính là... Alyosha mà hôm nay vừa giúp bà dọn tro trong lò lửa, thay chăn dày hơn, còn giúp bà chà lưng đấy ạ.
Repnina:
Ừm... Ừm...
Repnina:
Không nhớ nữa.
Repnina:
Hiếm khi cháu về thăm nhà, đừng bận rộn nữa, ngồi xuống đi, bà nấu món gì đó cho cháu ăn nhé.
Alyosha:
Bà cứ nghỉ ngơi đi, cháu không sao đâu.
Repnina:
Xem cháu kìa, về thăm thường xuyên chẳng phải rất tốt sao? Sretomorozsk tốt lắm, nhộn nhịp, gì cũng có, quan chức làm việc cũng rất có trách nhiệm...
Repnina:
Cháu ngồi đi, lại đây ngồi này. Để bà nhớ xem nào, còn chút trái cây, để bà lấy cho.
Alyosha:
Bà cứ nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nữa... Trái cây để ở đâu vậy ạ?
Repnina:
Ngay dưới cái giỏ ở cửa đấy, ừm... hay là trong tủ cạnh giường nhỉ...
Alyosha:
...
Repnina:
Cháu của bà, có ngon không?
Alyosha:
Ngon lắm bà.
Repnina:
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Alyosha:
Lần sau bà đừng để dành cho cháu nữa, có trái cây thì bà cứ tranh thủ ăn, trái cây tươi bây giờ quý lắm đấy.
Repnina:
Bà không cần đâu, không sao cả, cháu thấy ngon thì lần sau sẽ lại về thăm.
Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một lúc nữa, Alyosha dọn xong phòng cho bà cụ rồi mới ra về, tay vẫn cầm túi quả mọng đã hỏng từ lâu.
Alyosha:
Chắc là do người tốt bụng nào đó gửi tặng, nhưng bà cụ lại không nỡ ăn.
Nhà Lữ Hành:
Bà ấy là có quan hệ gì với anh sao?
Alyosha:
Tôi quen bà ấy ở chợ. Hồi đó, bà còn khỏe lắm, là một bà cụ rất vui vẻ, lại còn cùng quê với tôi nữa.
Alyosha:
Alatyr không phải là nơi nổi tiếng, nếu có người biết đến thì chắc cũng chỉ vì tai tiếng thôi... Nơi đó từng xuất hiện một băng cướp.
Alyosha:
Tuy bây giờ ngôi làng đã không còn nữa, nhưng vẫn còn người có thể trò chuyện về những ấn tượng tốt đẹp của quê hương thì quả thực rất hiếm có. Sau đó chúng tôi đã giữ liên lạc qua thư.
Alyosha:
Vấn đề năng lượng của Sretomorozsk, ban đầu cũng là tôi phát hiện qua thư, sau đó sức khỏe bà cụ sa sút, nên tôi thường xuyên về thăm bà ấy.
Alyosha:
Tình hình thị trấn ngày càng tệ, nhưng vì bà ấy không còn nhận ra điều gì, nên vẫn luôn cảm thấy nơi này vẫn là Sretomorozsk vừa nhộn nhịp vừa phồn hoa như ngày xưa.
Alyosha:
Dù vậy, thì cũng hiếm mà có được một người lạc quan như vậy ở nơi băng giá thế này.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, có lẽ tôi không nên hỏi.
Alyosha:
Không sao đâu, ai rồi cũng có lúc như vậy thôi.
Alyosha:
Ở Snezhnaya có một truyền thuyết thế này. Lúc hấp hối, người ta sẽ đột nhiên cảm nhận được có bóng dáng quen thuộc đến bên cạnh mình.
Alyosha:
Nhưng khuôn mặt lại mờ nhạt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ. Khi cố gắng hết sức để nhìn, vào khoảnh khắc cuối cùng cũng nhìn rõ được...
Alyosha:
"Thần chết sẽ ra tay, cướp đi mạng sống của người đó."
Alyosha:
Bà ấy vẫn còn gọi tôi là "cháu trai", ít nhất có thể chứng tỏ trong thế giới của bà, tôi vẫn chưa trở nên mờ nhạt.
Alyosha:
Đi thôi, phải về xem tình trạng của Paimon có khá hơn chưa.
Quay về nơi ở của Alyosha
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi về rồi đây. Paimon, đã thấy khỏe hơn chưa?
Paimon:
Ừm, không lạnh nữa rồi, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng. Chắc khi bay vẫn chưa thể giữ thăng bằng được.
Paimon:
Hì hì, tôi nghĩ không cần lo lắng đâu, chắc là do lúc mới đến Snezhnaya bị đống tuyết rơi trúng đầu thôi.
Alyosha:
Cảm thấy như sắc mặt của Paimon cũng đã hồi phục nhiều rồi, cứ tiếp tục theo dõi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Vẫn nên tìm bác sĩ khám thử xem.
Paimon:
Ừm, so với chuyện đó thì hai người thế nào rồi, vẫn suôn sẻ chứ? Có gặp rắc rối gì không?
Alyosha:
Để tôi kể cho, hơi dài đấy.
Paimon:
Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế, liên lạc viên và thị trưởng thông đồng với nhau. Hai tên xấu xa, may mà bắt được.
Paimon:
Bây giờ mọi người đều có Kristall để dùng rồi, nhà ga cũng sẽ sớm hoạt động trở lại, đúng không?
Alyosha:
Ừm, nhưng dù sao thì vẫn còn Kế Hoạch Stuzha, mọi người vẫn phải thắt lưng buộc bụng mà sống thôi.
Alyosha:
Không biết, mục đích của Kế Hoạch Stuzha là thu thập năng lượng cho Nữ Hoàng bệ hạ, nhưng số năng lượng đó được dùng vào việc gì thì vì lý do bảo mật nên chưa từng được công khai.
Alyosha:
Nhưng mấu chốt là ở chỗ, rõ ràng đã nói Kế Hoạch Stuzha chỉ kéo dài nửa năm thôi, ai ngờ sau đó lại liên tục bị kéo dài...
Paimon:
Bị kéo dài ư? Không lẽ việc Nữ Hoàng muốn làm không được thuận lợi cho lắm sao?
Alyosha:
Ừm, mọi người đều đoán như vậy. Về mặt lý thuyết, việc hoãn lại cũng cần đưa ra nghị quyết và phải nhận được hơn nửa số phiếu tán thành của Snezhnograd Veche.
Alyosha:
Tuy ngày càng có nhiều người muốn phản đối, nhưng cuối cùng đều bị ảnh hưởng chính trị của Pulcinella áp chế, không thể thành công.
Alyosha:
Ông ta là người chủ trì Snezhnograd Veche, đồng thời cũng là một trong những thành viên quan trọng trong các cuộc bỏ phiếu biểu quyết, phía sau còn có rất nhiều nhân vật quyền thế chống lưng.
Nhà Lữ Hành:
Lại là Fatui...
Paimon:
Sao đến tận Snezhnaya rồi mà Fatui vẫn đang chèn ép người bình thường vậy?
Alyosha:
Cũng không thể nói như vậy, bất kể lúc nào Fatui cũng sẽ luôn suy nghĩ và hành động dựa trên lập trường của Nữ Hoàng bệ hạ.
Alyosha:
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến sống chết của dân thường... Việc Sretomorozsk vẫn còn nhận được Kristall cho đến tận bây giờ chính là nhờ vào đề án viện trợ trước đây của Pulcinella.
Alyosha:
Binh sĩ Fatui cũng đang chạy khắp Snezhnaya, ngay cả Ngân Hàng Bắc Quốc vốn luôn bảo thủ và lạnh lùng cũng đã lấy Mora ra để cứu trợ.
Alyosha:
Chỉ là, thế giới mà những nhân vật lớn này nhìn thấy trong cung điện xa hoa, suy cho cùng vẫn khác với chúng tôi. Nảy sinh mâu thuẫn cũng là điều khó tránh khỏi.
Alyosha:
Ừm, cho dù chúng tôi đều tin tưởng Nữ Hoàng bệ hạ, nhưng việc làm sao để vượt qua khó khăn trước mắt vẫn sẽ có rất nhiều bất đồng.
Alyosha:
Tiếng nói của người thường rất khó được xem trọng ở Snezhnograd, còn những kẻ có quyền có thế thì lại vì đủ thứ lý do phức tạp mà không muốn hoặc không dám lên tiếng.
Alyosha:
Rokot cung cấp cho những người này một thân phận giả, để họ có thể bộc lộ sự bất mãn của mình.
Alyosha:
Tất nhiên, loại tổ chức này tồn tại trong vùng xám, một khi bị các nghị sĩ cho rằng đã chệch khỏi quỹ đạo, thì có thể bị cấm bất cứ lúc nào...
Alyosha:
Nhưng chỉ xét riêng về tình hình hiện tại thì những gì họ làm vẫn là đang cố hết sức để giúp đỡ người dân thường.
Nhà Lữ Hành:
Rất giống với việc anh đang làm.
Alyosha:
Chẳng phải cậu cũng tham gia rồi sao? Tôi có thể nhìn ra, cậu là một người giàu kinh nghiệm.
Paimon:
Vì là nhà mạo hiểm mà, công việc của nhà mạo hiểm chính là giúp người khác xử lý ủy thác, khám phá chân tướng của sự việc.
Alyosha:
Xem ra chúng ta rất hợp nhau.
Alyosha:
Nếu không phải để đưa cô ấy đi khám bệnh thì cậu đến Snezhnograd làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn đi gặp Nữ Hoàng, lý do rất phức tạp... Suốt chặng đường qua tôi đã chạm trán với không ít Quan Chấp Hành, tôi rất muốn biết Nữ Hoàng rốt cuộc đang làm gì.
Nhà Lữ Hành:
Mục tiêu của Nữ Hoàng, ý nghĩa của Gnosis... Cuộc hành trình của tôi dù sao cũng đã đến tận đây, dù phải dùng cách gì đi nữa, tôi cũng nhất định phải hỏi ra sự thật này.
Alyosha:
Không phải chứ, chẳng lẽ cậu... là người trong lời đồn sao?
Paimon:
Xem ra anh cũng từng nghe nói về chúng tôi. Hì hì, đúng là càng ngày càng nổi tiếng mà.
Alyosha:
Không ngờ lai lịch của hai người lại lớn đến thế.
Alyosha:
Nói thật, ai mà không tò mò Nữ Hoàng bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì chứ, và vì lý do gì chúng tôi lại phải chịu giá rét trong vùng băng tuyết bao phủ này.
Alyosha:
Nhưng muốn gặp Nữ Hoàng không dễ chút nào, chưa nói đến việc người thường không đủ tư cách để diện kiến. Hơn nữa bây giờ Nữ Hoàng hẳn là đang đến phía Đông thảo phạt ma vật rồi, không có ở Snezhnograd.
Nhà Lữ Hành:
Ma vật có thể triệu hồi bão tuyết?
Alyosha:
Ừm, xem ra cậu cũng nghe nói rồi. Nó có khả năng triệu hồi bão tuyết, hành động cực kỳ cuồng bạo và không thể dự đoán trước được.
Alyosha:
Nó còn có thể hút tất cả vật thể xung quanh vào trong cơ thể, từng giờ từng phút đều đang phát triển, giờ đây đã trở thành mối đe dọa hàng đầu trong mắt Nữ Hoàng.
Alyosha:
May mắn thay, cùng với việc cơ thể phình to, hành động của nó ngày càng trở nên chậm chạp, tạm thời vẫn chưa đe dọa đến nơi này và Snezhnograd.
Alyosha:
Với sức mạnh của Nữ Hoàng bệ hạ cùng đội vệ binh trực thuộc Druzhna, tiêu diệt ma vật chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là không biết phải mất bao lâu thôi...
Alyosha:
Muốn gặp Nữ Hoàng, sớm nhất cũng phải đợi đến khi người trở về...
Alyosha:
Ừm, Fatui sẽ tạm thời tiếp quản ga tàu ở đây, có lẽ ngày mai sẽ chuẩn bị xong.
Alyosha:
Đợi khi nhà ga hoạt động trở lại, chúng ta có thể đi thương lượng với họ, nhờ họ kéo đoàn tàu của hai người vào trong nhà ga.
Paimon:
Woa, vậy chắc là cần không ít người nhỉ?
Alyosha:
Xét toàn bộ sự việc thì Fatui không hoàn toàn vô tội, hơn nữa chúng ta còn giúp đỡ họ, nên chuyện này hẳn là không khó để thương lượng.
Nhà Lữ Hành:
Tôi quan tâm đến việc để tàu vận hành thì cần những thủ tục gì hơn...
Alyosha:
Tôi nghe nói những thủ tục này đều được cấp cùng một lúc khi hoàn thành chế tạo, chưa từng thấy ai kiểm tra cả, đừng lo.
Alyosha:
Có tàu rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, chúng ta sẽ sớm đến được Snezhnograd thôi. Vừa khéo tôi cũng cần qua đó để đổi hàng săn lấy ít Mora.
Alyosha:
Tôi có quen một bác sĩ đáng tin cậy trong thành, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho hai người.
Paimon:
Cảm ơn anh! Vậy thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng đi nhé.
Đến ga Sretomorozsk
Sau khi giải thích tình hình cho các binh sĩ Fatui, đối phương rất sẵn lòng giúp đỡ, và đã kéo đoàn tàu bị rơi trở lại đường ray một cách suôn sẻ.
Polonsky:
Lần sau cẩn thận hơn nhé, đừng có lái tàu đến những chỗ như thế nữa.
Polonsky:
Đây là mẫu mới à? Hình như tôi chưa từng thấy bao giờ.
Nhà Lữ Hành:
Có thể xem là vậy.
Polonsky:
Haha, xem ra cậu không thích nói chuyện cho lắm. Cái này cậu cũng cầm lấy đi, đây là bản đồ tuyến đường của đoàn tàu Snezhnaya hiện tại.
Polonsky:
Chỉ cần đoàn tàu đang di chuyển thì đường ray sẽ tự động phân luồng điều phối, không cần lo sẽ xảy ra sự cố.
Polonsky:
Tình trạng tàu thì mọi người tự kiểm tra đi nhé, tốt nhất là không có hỏng hóc gì. Tôi đoán ở Sretomorozsk cũng chẳng có kỹ sư nào biết sửa loại tàu kiểu mới này đâu.
Alyosha:
Chuyện này để chúng tôi tự xử lý, cảm ơn nhé.
Polonsky:
Vậy thì chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, nhớ kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi khởi hành nhé.
Nói chuyện với Alyosha
Paimon:
Vậy là đã thiết lập xong điểm đến, trước khi xuất phát hãy kiểm tra lại một lượt. Kính ơi Kính à, đến lúc ra trận rồi.
Nhà Lữ Hành:
Giao cho cậu đó.
Mắt Xám:
Nhận lệnh, đang tiến hành kiểm tra tình trạng tàu.
Alyosha:
Đây là gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Anh có thể hiểu là hệ thống điều khiển của tàu.
Mắt Xám:
Động cơ bình thường, bánh xe bình thường, kết cấu toa tàu... hơi hư hại đôi chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển.
Mắt Xám:
Xác nhận hoàn tất, có thể vận hành bình thường!
Paimon:
Thật tiện lợi, chiếc kính tốt như vậy mà lại có thể nhặt được trong hang động.
Nhà Lữ Hành:
Cũng chỉ là trùng hợp thôi...
Alyosha:
Sống ở Snezhnaya lâu như vậy, chưa từng nghe đến thứ gì vừa biết nói vừa biết lái tàu như thế này.
Mắt Xám:
Nói một cách chính xác, mục đích thiết kế của tôi không chỉ là để lái tàu, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không có hứng thú với cuốn hướng dẫn vận hành gần như chẳng thể đọc nổi kia đâu.
Mắt Xám:
Được rồi, thiết lập cũng đã hoàn tất, nếu cần xin hãy gọi Mắt Xám.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Paimon:
Xuất phát thôi...
Paimon:
Không được, tôi phải tìm chỗ ấm hơn để ngồi...
Paimon:
Ơ, chuyện gì vậy?
Alyosha:
Không ổn!
Các bạn đột nhiên bị cuốn vào trong Ảnh Vực...
Nói chuyện với Alyosha
Paimon:
Ơ... Đây, đây là đâu? Nhà Lữ Hành, không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn ổn... Còn Paimon thì sao?
Paimon:
Hmm, tuy bây giờ đang lơ lửng, nhưng cảm giác cứ như đang bơi trong một thứ nước đặc quánh vậy... rất khó chịu...
Alyosha:
Đúng là xui xẻo, sao lại lọt vào nơi quỷ quái này chứ...
Paimon:
Alyosha, không phải anh là người bản địa Snezhnaya sao, anh có biết đây là nơi nào không?
Alyosha:
Đây là không gian đặc biệt có tên "Ảnh Vực", không có gió cũng không có nguyên tố, không có ánh sáng cũng không có thời gian, tất cả tựa như một thế giới hoàn toàn đứng yên...
Alyosha:
Tôi rất ít khi nhìn thấy, thậm chí đây cũng là lần đầu tiên bước vào. Ảnh Vực rất nguy hiểm, những người bị nuốt vào rất ít ai có thể trở về...
Alyosha:
Cho dù có quay về được thì... tinh thần cũng không được bình thường cho lắm.
Paimon:
Hả? Vậy bây giờ phải làm sao?
Paimon:
Phải rồi, Kính Mắt có biết gì không? Kính Mắt?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như nó... không ở đây?
Paimon:
Sao lại như vậy...
Alyosha:
Bình tĩnh, giờ chưa phải lúc để hoảng loạn, tôi nhớ là... Trong những câu chuyện từng nghe trước đây, chỉ cần tìm được lối ra, là sẽ có thể thoát khỏi "thế giới của những cái bóng".
Alyosha:
Chúng ta đi về phía trước xem thử đi!
Quan sát môi trường Ảnh Vực
Paimon:
Đợi đã, thứ màu xanh đó là... là Kính Mắt?
Alyosha:
Xem ra chúng ta phải nghĩ cách qua đó trước đã.
Hội hợp với Mắt Xám
Paimon:
Kính Mắt!
Mắt Xám:
Xin chào, thật may khi thấy cả ba người đều bình an vô sự.
Alyosha:
Chỉ là tình hình hiện tại không mấy khả quan thôi.
Mắt Xám:
Đúng vậy, khu vực này có tên là Ảnh Vực, vốn là không gian tối tăm nhất trong lớp vỏ, ngay cả ánh nhìn của đấng tối cao cũng chẳng buồn hướng tới.
Mắt Xám:
Ở nơi này, thời gian và không gian đều vô nghĩa, chỉ như những bong bóng nổi lên mặt nước, thỉnh thoảng giao thoa với thế giới của ánh sáng.
Mắt Xám:
Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi không gian này chìm xuống đáy nước lần nữa.
Alyosha:
Nghe có vẻ như cậu có cách nhỉ?
Mắt Xám:
...Đúng vậy, có lẽ tôi được tạo ra vốn là để ... từ Ảnh Vực...
Mắt Xám:
Hình như không thể truy cập dữ liệu liên quan, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để thử.
Mắt Xám:
Lối ra khỏi Ảnh Vực đã được đánh dấu. Ngoài ra, Nhà Lữ Hành, trang bị để di chuyển trong Ảnh Vực cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng...
Mắt Xám:
Có lẽ đây là một trong những công dụng vốn có của tôi... Đã quét xong, sắp tạo cho cậu...
Mắt Xám:
Khởi động mật lệnh: "Ta từng thoáng thấy quá khứ qua những tàn tích bóng tối, đây là dấu tích còn sót lại của Thành Phố Vàng Hyperborea".
Dưới sự giúp đỡ của "Mắt Xám", bạn đã khoác lên mình trang bị có thể di chuyển trong Ảnh Vực...
Paimon:
Wow!
Mắt Xám:
"Hãy đi đi, khoác lên mình trang phục và vũ khí của linh hồn, phá tan mọi thành lũy, dập tắt những mũi tên đang cháy của kẻ ác."
Alyosha:
Đây là... đây là một khẩu súng?
Mắt Xám:
Trong Ảnh Vực nơi "con người" không thể tự do sử dụng sức mạnh nguyên tố... Đã từng có người trải qua rất nhiều thử nghiệm và nghiên cứu, đây chính là cách tấn công hiệu quả nhất.
Mắt Xám:
Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Tiếp tục tiến lên
Các bạn một mạch vượt qua Ảnh Vực...
Đến phía trước Lõi Ảnh Vực
Paimon:
Hmm... Cứ có cảm giác xung quanh đang rung lắc hơi dữ dội thì phải...
Alyosha:
Xem ra Ảnh Vực ở đây sắp... sắp "chìm xuống đáy nước" rồi.
Mắt Xám:
Lối ra ở đây...
Paimon:
Lối ra chính là đây, bong bóng kỳ lạ này? Khoan đã, hmm, chúng ta phải làm thế nào...
Alyosha:
Không còn thời gian do dự nữa, lúc này nên trực tiếp ra tay...
Alyosha:
Xem ra tôi... đoán đúng rồi!
Cuối cùng các bạn cũng rời khỏi Ảnh Vực...
Dừng chân nghỉ ngơi tại Rankova Zorya
Alyosha:
Không ngờ Ảnh Vực lại xuất hiện trực tiếp trên đường ray, đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp...
Alyosha:
May mà có cậu và khẩu súng thần kỳ đó mà chúng ta mới có thể thoát nạn được.
Nhà Lữ Hành:
Trong Ảnh Vực có nhắc đến Hyperborea...
Mắt Xám:
Thì ra cậu cũng đã từng nghe về Thành Phố Vàng.
Paimon:
Đã nghe rất nhiều lần ở Nod-Krai rồi, nhưng không ngờ họ còn để lại một chiếc kính lợi hại như cậu.
Nhà Lữ Hành:
Lần này may nhờ có Mắt Xám giúp đỡ đấy.
Mắt Xám:
Nói một cách chính xác là hợp tác. Lần đầu sử dụng súng mà cậu đã thể hiện xuất sắc như vậy, điều đó cũng nằm ngoài dự đoán của tôi.
Mắt Xám:
Như Alyosha đã nói, Ảnh Vực thường không xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng chúng ta phải đề phòng những tình huống tương tự.
Paimon:
Không phải chứ... Nếu đoàn tàu lại xảy ra sự cố nữa thì tôi thật sự sẽ bị ám ảnh mất...
Mắt Xám:
Không nhất thiết phải ở trên tàu. Ảnh Vực có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, lời khuyên của tôi là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Mắt Xám:
Nếu cậu muốn điều chỉnh và cải tạo súng, có thể thao tác ở chỗ đó, nhưng trước hết cần thu thập được linh kiện phù hợp.
Mắt Xám:
Bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ tiến hành sửa chữa khung tàu, như vậy Paimon cũng sẽ thấy ấm áp hơn.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Kính Mắt thật đáng tin cậy... Hmm, có "đáng tin cậy" hay không thì cứ tạm gác sang một bên đã, ít nhất thì cũng rất tận tâm...
Nhà Lữ Hành:
Súng còn có thể cải tạo được nữa sao?
Mắt Xám:
Ừm, đương nhiên rồi. Cũng giống như Mắt Xám vậy, nó chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu trong chuyến mạo hiểm sắp tới... Ít nhất thì cũng là một trợ thủ tận tâm!
Alyosha:
Nếu Mắt Xám muốn sửa tàu, vậy thì chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon không sao chứ?
Paimon:
Ừm, không sao, tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Trong Ảnh Vực đó toàn những thứ kỳ quái, tốt nhất là nhanh chóng quên đi.
Paimon:
Rõ ràng là ga tàu, vậy mà quanh đây lại không có người ở, toàn là những căn nhà bỏ hoang...
Paimon:
Hả?! Đây đâu phải sửa chữa, rõ ràng là đổi hẳn một đoàn tàu khác ấy!
Mắt Xám:
Kế hoạch ban đầu là nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như trong ghi chép. Giờ đoàn tàu sau khi được sửa chữa không chỉ tối ưu hóa hiệu suất, mà còn nâng cao đáng kể "mức độ bắt kịp xu hướng".
Paimon:
Sao lại nói bắt kịp xu hướng như thể nó là một chỉ số vậy...
Mắt Xám:
Theo tính toán, đây là cách Mắt Xám hiểu được khái niệm "xu hướng" một cách hiệu quả nhất.
Alyosha:
(Hyperborea? Hình như mình từng nghe qua trong truyện rồi... Đúng là một thứ nhỏ bé kỳ diệu...)

Sự Nghiệp Vĩ Đại Trên Băng Nguyên
Sau khi thoát khỏi Ảnh Vực, các bạn dừng chân nghỉ ngơi tại Rankova Zorya, định đi tàu đến Snezhnograd.
Đi tàu đến Snezhnograd
Paimon:
Không ngờ đường ray lại được xây ngay trên khe núi...
Paimon:
Không đâu, tôi chỉ đang cầu nguyện là đừng xảy ra chuyện gì nữa thôi.
Alyosha:
Nếu sợ độ cao thì tốt nhất đừng nhìn xuống.
Paimon:
Ngọn núi tuyết hoành tráng quá, làm tôi nhớ đến Long Tích Tuyết Sơn ghê.
Alyosha:
Ừm... Ngọn núi tuyết này nghe nói là lãnh địa của một vị vương công Snegovik. Rất nhiều Snegovik sống tách biệt ở đó, nên đã lưu truyền không ít truyền thuyết bí ẩn...
Alyosha:
Ngay cả cư dân Svetloledovka sống gần núi tuyết, chuyên kiếm sống bằng nghề khai thác Chân Băng thường cũng sẽ không chủ động lên đỉnh núi đâu.
Alyosha:
Nhìn kìa, Snezhnograd đã ở ngay trước mắt rồi.
Nói chuyện với Alyosha
Alyosha:
Đến rồi, đây chính là ga tàu của Snezhnograd, cũng là trung tâm giao thông lớn nhất trong nước.
Paimon:
Thật là hoành tráng! Tôi có cảm giác chỉ bay từ trái sang phải thôi cũng đã mệt đến thở hổn hển rồi...
Alyosha:
Haha, đây là để đảm bảo hiệu suất vận chuyển. Chỉ có điều lúc đổi tàu thì đúng là hơi vất vả một chút.
Alyosha:
Sau này hai người cũng có thể mượn nhà ga này để đi khắp Snezhnaya. Bây giờ thì theo tôi đi ổn định chỗ cho Paimon đã.
Alyosha:
Đi lối này, có "khoang nâng hạ" đi thẳng đến Zapolyarny.
Đến "khoang nâng hạ"
Paimon:
Nhà Lữ Hành mau nhìn kìa, mau nhìn kìa! Đầu của họ trông lạ quá đi...
Paimon:
Còn họ nữa! Cao gần bằng tôi, nhưng có vẻ không biết bay...
Alyosha:
Họ là Volkodlak và Domovoy. Ngoài ra còn có Vila có cánh và Snegovik sinh ra trong tuyết nữa.
Paimon:
Thảo nào nghe nói Snezhnaya trước đây là vương quốc của fae. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được rồi...
Alyosha:
Bên trái là khu chợ nằm ở Zolnyy, hàng hóa đầy đủ, hơn nữa thường có thể tìm được những món đồ tiện dụng.
Alyosha:
Nhìn về phía xa bên phải, đó chính là Nhà Hát Korolevskiy.
Paimon:
Thật... thật hoành tráng!
Đến Zapolyarny
Paimon:
Woa, không hổ danh là Snezhnograd... Nhìn thành phố tráng lệ thế này, cảm thấy bao nhiêu vất vả dọc đường đều đã được đền đáp xứng đáng.
Alyosha:
Lần đầu đến đây tôi cũng thấy rất hoành tráng. Chỉ có điều về sau mới phát hiện, đồ đạc ở đây không chỉ rất đẹp, mà giá cả cũng cao đến khó tin.
Alyosha:
Tôi chỉ làm nghề bán hàng săn không mấy nổi bật, nên phần lớn thời gian đều hoạt động ở Zolnyy.
Alyosha:
Hướng này là Nhà Hàng Podvorye, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ lưu trú. Lát nữa hai người cứ nghỉ chân ở đây, tôi sẽ gọi bác sĩ qua.
Paimon:
Vậy... có đắt lắm không...?
Alyosha:
Ừm... Tuy ở Zolnyy cũng có chỗ ở được, nhưng tôi đoán dù có dẫn đi xem thì hai người cũng không ưng ý đâu.
Alyosha:
Trong lò chưa chắc đã có Kristall, cửa sổ thì gió lùa... Ban đêm còn có những vị khách bốn chân vào phòng dạo chơi, dùng xà nhà hoặc sàn nhà để mài răng.
Paimon:
Không không không, tôi sợ mấy thứ đó lắm... Tiền trọ tôi góp một nửa nhé, tôi vẫn còn chút tiền để dành đây.
Nhà Lữ Hành:
Sao tự dưng lại khách sáo với tôi thế?
Paimon:
Hừm, vậy Nhà Lữ Hành trả cho tôi đi! Tôi sẽ dùng tiền để mua bánh kem nhỏ...
Paimon:
Yên tâm, ai cũng sẽ có phần.
Alyosha:
Thấy Paimon có tinh thần như vậy, tôi cũng yên tâm hơn rồi.
Alyosha:
Nếu lát nữa muốn đi dạo thì có vài nơi có thể đến.
Alyosha:
Hướng này dẫn đến phòng yết kiến của Nữ Hoàng bệ hạ, chính là Cung Điện Zapolyarny. Nơi đó cũng là tẩm cung của Nữ Hoàng.
Alyosha:
Còn quần thể kiến trúc bên cạnh, hay nói đúng hơn là một tòa thành nhỏ trong lòng thành phố, chính là Glupov, tổng bộ của Fatui.
Alyosha:
Trong đó có một xưởng vũ khí mang tên Cục Khí Tài, không ngừng sản xuất các loại trang bị cho Fatui. Rất nhiều thí nghiệm quan trọng cũng được tiến hành trong đó.
Alyosha:
Bên kia là Snezhnograd Veche, rất nhiều nhân vật lớn định kỳ họp hội nghị ở đó để quyết định vô số các vấn đề cấp quốc gia.
Alyosha:
...Mấy nơi đó chỉ thích hợp để ngắm từ xa thôi, tôi tin là mình không cần phải giải thích lý do đâu.
Paimon:
Ừm, chắc sẽ có các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng không muốn gây rắc rối đâu.
Alyosha:
Vị trí gần trung tâm Zapolyarny là khu thương mại, nhà hàng, tiệm sách, cửa hàng quà tặng ở đây.
Alyosha:
Một kiến trúc khá nổi tiếng nữa là Ngân Hàng Bắc Quốc, ở hướng này.
Alyosha:
Tôi tin là hai người còn cần liên hệ với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nữa, nên đến đây là được rồi.
Paimon:
Ồ, nói đến mạo hiểm thì chúng tôi cũng thường dùng thuật giả kim nữa, Đài Ghép ở đâu vậy?
Alyosha:
Hm... Snezhnograd không có cửa tiệm nào kinh doanh thuật giả kim cả. Nghe nói là vì một số nguyên nhân lịch sử.
Paimon:
Xem ra chỉ có thể dùng cái ở trên tàu rồi. Haiz, hơi bất tiện. Ơ? Nhưng sao trên tàu lại có nhỉ, chẳng phải đều là đồ của Snezhnaya sao?
Alyosha:
Ừm, chuyện này tôi cũng không rành lắm. Nhưng dù mọi người không dùng thuật giả kim thì cuộc sống cũng không thấy có gì bất tiện.
Alyosha:
Cuối cùng, từ hướng đó có thể đi đến Zolnyy. Ở Zolnyy phần lớn là công xưởng và nhà ở, có lác đác vài cửa tiệm, nếu có hứng thú thì có thể ghé qua xem thử.
Alyosha:
Vậy thì, tôi đi liên lạc với người bạn bác sĩ trước, hai người mau đi làm thủ tục nhận phòng đi.
Paimon:
Được, cảm ơn anh đã giới thiệu nhé. Đứng ngoài gió lạnh một lúc là tôi lại hơi đau đầu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy mau đi thôi.
Alyosha:
Ừm, Nhà Hàng Podvorye ở hướng này.
Đến Nhà Hàng Podvorye
Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn và Paimon đến phòng nghỉ.
Paimon:
Đúng là tiền nào của nấy, tôi thích căn phòng này!
Nhà Lữ Hành:
Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Paimon:
Ừm, không lạnh nữa. Nhà Lữ Hành chăm sóc tôi chu đáo quá, làm tôi thấy hơi ngại...
Paimon:
Nếu như ở các quốc gia khác, chắc bây giờ chúng ta đã bắt đầu điều tra và mạo hiểm rồi, thế mà giờ lại phải ở đây chờ bác sĩ.
Paimon:
Nhà Lữ Hành nói đúng, không nên cứ gắng gượng như thế.
Paimon:
Trên đường vào thành đã gặp nhiều chuyện như vậy, chúng ta sắp xếp lại thông tin trước đã, tiện thể nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Paimon:
Điều khiến người ta tò mò nhất chắc vẫn là Nữ Hoàng muốn làm gì nhỉ... Tất cả mọi nghi vấn đều bắt nguồn từ chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Đây vốn là mục đích chúng ta đến Snezhnaya.
Paimon:
Ừm, Nhà Lữ Hành nói đúng. Bây giờ chúng ta đã biết kế hoạch của Nữ Hoàng không chỉ cần bảy Gnosis, mà còn cần một lượng lớn năng lượng nữa.
Paimon:
Nhưng chúng ta tạm thời không thể gặp Nữ Hoàng. Alyosha nói rằng cô ấy đã đến phía đông để thảo phạt ma vật đột nhiên xuất hiện rồi.
Paimon:
Ma vật đó chắc hẳn cũng rất mạnh, nếu không thì đã không thể khiến bão tuyết trên toàn Snezhnaya trở nên nghiêm trọng đến vậy được.
Nhà Lữ Hành:
Đây cũng là một trong những mối đe dọa cần phải đối mặt.
Paimon:
Nghĩ lại thì bây giờ chúng ta vẫn đang thiếu thông tin, loại thông tin không lưu thông trên thị trường, mà chỉ những người nắm giữ chức vụ quan trọng mới biết ấy.
Paimon:
Trong đầu tôi hiện ra vài người dường như có thể giúp chúng ta rồi, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Đều là Fatui, đúng không?
Paimon:
Ừm. Lúc rời Nod-Krai, Sandrone đã từng nói với chúng ta là sau khi đến Snezhnaya thì cần phải chú ý đến vấn đề lập trường của mỗi bên.
Paimon:
Những bí mật liên quan đến đại nghiệp của Nữ Hoàng thế này, chắc chắn họ sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.
Paimon:
Cũng phải, dù sao cũng đã đến đây rồi, cái chỗ... Glupov gì đó đang ở ngay trước mặt, không đi thì phí.
Paimon:
Người sẵn lòng giao tiếp với chúng ta nhất... đại khái là Arlecchino, Sandrone... ừm, có lẽ còn có cả Tartaglia nữa.
Paimon:
Nhưng ý đồ của chúng ta e là khó lòng qua mắt được Arlecchino. Sandrone thì càng khỏi bàn, cũng chính cô ấy là người nhắc chúng ta phải chú ý lập trường mà...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cũng lâu rồi không gặp Tartaglia.
Paimon:
Đúng vậy, chắc là từ sau vụ ở Fontaine nhỉ. Nghe nói anh ta cũng đến Nod-Krai giúp một tay, tiếc là không có cơ hội gặp mặt.
Alyosha:
Xin chào, Nhà Lữ Hành và Paimon ở đây đúng không?
Paimon:
Là giọng của Alyosha kìa, mời vào!
Luneva:
Chào hai vị, tôi là bác sĩ Luneva. Nghe Alyosha nói ở đây có người bệnh chưa thích ứng với khí hậu, có hơi chóng mặt.
Nhà Lữ Hành:
Nhờ cô kiểm tra giúp nhé.
Luneva:
Được rồi, nhưng mà bệnh nhân này, trông có vẻ như là... fae nhỉ?
Paimon:
Không biết nữa. Tôi cũng không rõ mình là gì, nhưng chắc là... không giống những fae từng gặp ở nhà ga đâu nhỉ. Vậy thì có vấn đề gì không?
Luneva:
Hmm, nói sao nhỉ, thường thì chúng tôi chỉ gặp bệnh nhân là con người thôi. Đa số fae đều khỏe mạnh hơn nhiều so với những con người khỏe nhất và thọ nhất.
Luneva:
Nhưng yên tâm đi, tôi cũng có kinh nghiệm khám bệnh cho fae. Ngoài ra tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm chẩn đoán cho chó mèo, có thể nói là học khá nhiều thứ đấy, haha.
Paimon:
Không sao đâu, tôi thấy tôi và con người chẳng có gì khác biệt cả!
Paimon:
Đúng không nhỉ? Chắc Nhà Lữ Hành không thấy chúng ta có gì khác nhau đâu nhỉ?
Paimon:
Điều này chứng tỏ tôi sành ăn hơn Nhà Lữ Hành đó, hứ.
Luneva:
Haha, vậy mời ngồi qua đây nhé.
Luneva:
Ừm, các chỉ số cơ thể và kết quả kiểm tra đều bình thường. Tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu, rất có thể chỉ là bị cảm lạnh thôi.
Luneva:
Tôi sẽ kê một ít thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày là sẽ đỡ thôi. Hai ngày tới nhớ chú ý theo dõi thân nhiệt nhé.
Luneva:
Nếu tình trạng sốt nhẹ kéo dài hoặc cảm giác khó chịu không thuyên giảm thì hãy liên hệ lại với tôi nhé.
Alyosha:
Xem ra không cần phải lo lắng nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cứ quan sát trước đã.
Paimon:
Cảm ơn bác sĩ.
Luneva:
Không có gì, việc nên làm thôi. Vậy tôi đi trước nhé, tôi còn phải sang chỗ bệnh nhân tiếp theo.
Alyosha:
Đi thong thả nhé.
Alyosha:
Vậy tôi đề nghị nên nghe lời bác sĩ ở đây tịnh dưỡng hai ngày, tạm thời đừng ra ngoài đi lại nữa.
Paimon:
Ừm, được rồi, đành vậy thôi. Cứ xem như là một kỳ nghỉ hiếm hoi vậy!
Alyosha:
Tôi cũng về trước đây. Nếu sau này có việc cần tìm tôi hoặc muốn liên lạc lại với bác sĩ thì cứ đến Trạm Giao Dịch Hàng Săn Bắt ở Zolnyy nhé, chủ ở đó biết cách liên lạc với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhiều như vậy.
Alyosha:
Cậu đã cứu mạng tôi trong Ảnh Vực mà, nên đây là chuyện nên làm thôi. Hẹn gặp lại.
Đến Glupov gặp Childe
Yuzhanin:
Xin đợi một chút. Phiền cậu xuất trình thư mời hoặc giấy thông hành.
Yuzhanin:
Glupov không tiếp nhận yêu cầu gặp mặt chưa hẹn trước. Vui lòng đăng ký theo quy trình hẹn trước đã công bố và chờ nhận thư mời.
Yuzhanin:
...Cho hỏi cậu muốn đến gặp ai?
Nhà Lữ Hành:
Quan Chấp Hành "Childe", Tartaglia.
Yuzhanin:
(Sao lúc nào cũng có kiểu người không biết quy củ, lại còn lớn lối như thế xông vào chứ? Ngài Quan Chấp Hành đâu có dễ gặp như vậy...)
Yuzhanin:
(Haiz, vẫn phải làm theo quy định cho có lệ. Thật tình, có hỏi cũng bằng thừa thôi.)
Yuzhanin:
Đợi một chút, tôi sẽ đi báo lại. Nếu ngài Childe không tiện gặp mặt thì vui lòng làm thủ tục hẹn trước theo quy định nhé.
Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi có phần ngượng ngùng cùng thành viên Fatui này trước cửa Glupov, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Tartaglia đâu.
Yuzhanin:
Ngài Childe công việc bận rộn, chắc lúc này không có ở trong Glupov. Tôi thấy cũng không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như không đúng lúc nhỉ.
Yuzhanin:
Cho dù thực sự là bạn cũ gặp mặt thì cũng xin hãy hiểu cho. Quan Chấp Hành Fatui công vụ bận rộn, không thể túc trực mãi ở Glupov được.
Yuzhanin:
Tuân thủ quy tắc nơi đây, cũng là để thuận tiện cho đôi bên... Hửm?
Yuzhanin:
Xin chào, quý cô Sandrone.
Nhà Lữ Hành:
Sandrone?
Sandrone:
Vị khách này cứ để tôi tiếp đón cho. Cậu ấy lần đầu đến Snezhnaya, không hiểu quy tắc ở đây cũng là điều có thể thông cảm được.
Sandrone:
Chắc là không nói năng vô lễ hay gây ra mâu thuẫn gì đấy chứ?
Yuzhanin:
Báo cáo quý cô Sandrone, không hề có tình trạng như vậy xảy ra.
Yuzhanin:
(Thật hú vía... May mà mình không tỏ ra mất kiên nhẫn...)
Sandrone:
Vậy sao, thế thì tốt. Hmm... Khoan đã, Paimon đâu rồi?
Sandrone:
Cô ấy mà cũng không quen khí hậu sao? Tôi còn tưởng cô ấy luôn tràn đầy năng lượng mọi lúc mọi nơi chứ...
Sandrone:
Nhưng đúng là ở đây lạnh hơn Nod-Krai một chút, nhiều người tới đây cũng cần thời gian để thích nghi. Đã tìm bác sĩ chưa? Tôi có thể sắp xếp.
Sandrone:
Vậy là được rồi. Nếu sau này có rắc rối gì thì cứ liên hệ với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ cô ra đến đây là để gặp tôi sao?
Sandrone:
Chứ còn sao nữa. Tôi vừa hay đang trong giờ dùng điểm tâm, nghe nói bên ngoài có người không hẹn trước mà bảo rằng mình là bạn cũ của Tartaglia và muốn gặp mặt.
Sandrone:
Nếu cứ đợi mãi mà không gặp được thì tội nghiệp quá. Tôi đành đặt tách trà nóng chưa kịp thưởng thức xong xuống, ra xem xem rốt cuộc là vị khách đường đột nào...
Nhà Lữ Hành:
Cô đã sớm đoán ra được là tôi rồi, đúng không?
Sandrone:
Hừ, nể tình chúng ta từng có thời gian hợp tác ở Nod-Krai, tôi cũng không tiện để cậu cứ đứng ngoài này hứng gió lạnh mãi.
Sandrone:
Rất tiếc, tôi không thể mời cậu vào trong. Thân là Quan Chấp Hành thì phải làm gương, không thể phá vỡ quy tắc của Glupov.
Sandrone:
Nhưng Snezhnograd khác với Thị Trấn Nasha tồi tàn, trà bánh của Hiệu Sách Đuốc Lửa rất hợp ý tôi. Chúng ta có thể đến đó ôn lại chuyện cũ.
Sandrone:
Và tất nhiên, cậu là người mời.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao?
Sandrone:
Tại sao à? Vì cậu nợ tôi tách trà nóng đấy.
Cùng Sandrone đến Hiệu Sách Đuốc Lửa
Sandrone:
Tôi đã gọi món xong rồi, tất cả đều là những món tôi đề cử, không vấn đề gì chứ? Tôi nghĩ cậu có thể tin tưởng vào gu của tôi.
Sandrone:
Quay lại chuyện chính. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu tìm Tartaglia chắc cũng không có việc gì quan trọng, mà chỉ là muốn hỏi thăm vài tin tức thôi, đúng không?
Sandrone:
Thử đoán xem?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là lại đang bận rủ ai đó đánh nhau đúng không?
Sandrone:
Haha, tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Đúng là coi thường "nghị sĩ Tartaglia" quá rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nghị sĩ?
Sandrone:
Tôi nghĩ cậu ít nhiều cũng từng nghe về tổ chức Snezhnograd Veche này rồi. Hiện giờ anh ta đang chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp tiếp theo.
Sandrone:
Cuộc họp hội đồng lần tới lại phải thảo luận về việc có nên kéo dài Kế Hoạch Stuzha hay không. Đây đã trở thành tâm điểm tuyệt đối tại hội đồng dạo gần đây rồi.
Sandrone:
Đúng vậy, anh ta trông cứ như một tên cuồng chiến đấu, có chuyện gì cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đúng không?
Sandrone:
...Nguyên nhân vẫn là do Il Capitano. Trước khi đến Natlan, anh ta đã để lại cho Pierro một bức thư với nội dung rất chi tiết.
Sandrone:
Trong đó đề cập đến những sắp xếp tiếp theo cho toàn bộ thuộc hạ, còn nhóm người đóng vai trò nòng cốt trong số đó, đều được phân bổ đến dưới trướng của Tartaglia.
Sandrone:
Tôi nghĩ, ngay từ lúc đó anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi mãi mãi rồi. Chỉ là cho đến khi sự kiện ở Natlan kết thúc thì Pierro mới công khai bức thư thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại là Tartaglia?
Sandrone:
Haha, vẻ mặt của cậu khi hỏi câu này cũng giống hệt Tartaglia lúc đó đấy. "Tại sao lại là tôi?"
Sandrone:
Trong mắt anh ta thì Capitano vô cùng kiệm lời, không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng, có vẻ như coi thường anh ta vậy...
Sandrone:
Nhưng trước đây khi Capitano đến dự tiệc trà của tôi, thi thoảng sẽ dẫn theo Tartaglia. Chúng tôi đều có thể nhận ra, Capitano rất coi trọng chàng trai trẻ này.
Sandrone:
Chúng tôi, ý là chỉ mấy vị khách quen của tiệc trà, Arlecchino, Rosalyne, và... Mà thôi, Columbina chắc không hiểu mấy chuyện này đâu, bỏ qua cô nàng đó đi.
Sandrone:
Cho nên chuyện sau đó ở Liyue, Capitano đã nổi cơn thịnh nộ, điều này rất hiếm gặp... Cụ thể thì tôi cũng không tiện kể, có cơ hội cậu hãy trực tiếp hỏi Tartaglia đi.
Sandrone:
Tóm lại, Tartaglia có lẽ luôn có sự hiểu lầm về Capitano, cho đến khi Pierro lấy ra bức thư được để lại này.
Sandrone:
Capitano cho rằng Tartaglia vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại có tiềm năng rất lớn, đồng thời cũng sở hữu một đặc tính rất hiếm thấy ở các thành viên Fatui... Đó là sự thuần túy.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là vậy thật...
Sandrone:
Chỉ xét điểm này thôi thì tôi thấy hai người họ quả thực có nét tương đồng. Nhưng việc Capitano dặn dò như vậy còn có một nguyên nhân khác.
Sandrone:
Anh ta biết rằng sau khi rời đi, lực lượng vũ trang dưới quyền quản lý của mình sẽ bị một vài Quan Chấp Hành dòm ngó.
Sandrone:
Người hưởng lợi trực tiếp nhất, hiển nhiên chính là Pulcinella và Pantalone.
Sandrone:
Sau khi chia chác lực lượng vũ trang, thế lực của họ sẽ càng thêm lớn mạnh, và sẽ không còn đối thủ nào nữa.
Sandrone:
Nghe đến đây, chắc cậu cũng hiểu tại sao Capitano lại chọn giao bức thư cho Pierro rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Pierro cần tạo thế đối trọng sao?
Sandrone:
Đúng vậy. Pierro cũng cần nhanh chóng nâng đỡ một Quan Chấp Hành, cân nhắc mọi mặt thì Tartaglia là lựa chọn phù hợp nhất.
Sandrone:
Mặc dù trong một khoảng thời gian rất dài trước đây, đứng sau Tartaglia luôn là Ngân Hàng Bắc Quốc, nhưng rốt cuộc thì anh ta và Pantalone không phải cùng một loại người.
Sandrone:
Chỉ có thể nói Capitano quả thật không nhìn lầm người. Nếu là người bình thường gặp phải tình cảnh này, chắc chỉ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa thôi.
Sandrone:
Ra sức rũ sạch quan hệ, tiếp tục duy trì "tình bạn" với Pantalone, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của Pulcinella mới là thượng sách.
Nhà Lữ Hành:
Kể cho tôi nghe những chuyện nội bộ thế này không sao chứ?
Sandrone:
Hah, tiệc trà chính là nhờ có mấy món "trà bánh" này mới càng thêm thú vị chứ.
Sandrone:
Hơn nữa đây mà là tin nội bộ gì chứ. Cứ tóm đại một tay phóng viên lá cải nào đó cũng có thể kể một cách sống động hơn tôi nhiều.
Sandrone:
Chỉ cần đến dự thính Snezhnograd Veche một lần, cậu sẽ biết những cuộc đấu đá công khai hay ngấm ngầm giữa các thế lực diễn ra trong căn phòng nhỏ đó.
Sandrone:
Chỉ những người có tiếng nói trong cuộc họp mới có thể định hướng chính sách theo hướng có lợi cho bản thân. Mỗi một người đứng ở đó đều là hình ảnh thu nhỏ của một tập thể.
Sandrone:
Lấy những người cậu biết làm ví dụ nhé. Pantalone đại diện cho ngành tài chính, Tartaglia đại diện cho các binh sĩ Fatui...
Sandrone:
Tuy tôi không có hứng thú với những tranh chấp trong hội đồng, nhưng dưới trướng tôi dẫu sao cũng có một nhóm kỹ sư và nghiên cứu viên, tôi cần phải truyền đạt tiếng nói của họ.
Sandrone:
Còn Pulcinella đứng ở vị trí trung tâm hội đồng, chính là đại diện cho bản thân chính trị.
Sandrone:
Mọi chuyện đều liên quan đến ông ta, việc gì cũng phải qua tay ông ta, bất cứ vấn đề nào ông ta cũng có phương án hòa giải. Đây cũng là năng lực mà Nữ Hoàng bệ hạ coi trọng nhất ở ông ta.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Nghe Sandrone nói vậy, có vẻ mình càng hiểu hơn tại sao mọi người không mấy hài lòng với hiện trạng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác...)
Nhà Lữ Hành:
(Lợi ích của các bên đan xen phức tạp với nhau, trên cùng lại còn có Nữ Hoàng bệ hạ, quả thực rất khó để đưa ra được một phương án hoàn mỹ.)
Sandrone:
Tôi đã nói nhiều như vậy rồi, có phải đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tôi rồi không?
Sandrone:
Nếu cậu cũng có thể nghe được tình báo có giá trị từ chỗ tôi, vậy tại sao người đầu tiên cậu muốn gặp không phải là tôi, mà lại là Tartaglia?
Sandrone:
Chỉ là không thể hiểu nổi thôi. Tò mò cũng cần có lý do sao?
Sandrone:
Khoan đã, hình như tôi hơi hiểu ra rồi... Lúc cậu xuất phát từ Nod-Krai, Columbina chắc đã chuyển lời nhắn của tôi cho cậu rồi nhỉ?
Sandrone:
Chính là mấy lời như chú ý lập trường ấy. Không lẽ cậu để tâm chuyện đó nên không định tìm tôi à?
Sandrone:
Cậu...! Haiz, thôi bỏ đi. E là dạo này do tôi giao thiệp với chính trị gia nhiều quá nên nói chuyện cũng trở nên vòng vo rồi.
Sandrone:
Tóm lại, chút chuyện nhỏ này giữa tôi và cậu thì tôi vẫn có thể giúp được. Sau này không cần khách sáo như vậy.
Zverev:
Quý cô Sandrone.
Sandrone:
Sao thế? Bây giờ là giờ nghỉ mà! Nộp tài liệu thì để trên bàn đi, lát nữa ta xem...
Zverev:
Xin lỗi vì đã làm phiền quý cô Sandrone nghỉ ngơi, nhưng đây thực sự là tình huống khẩn cấp...
Sandrone:
Haiz, khẩn cấp khẩn cấp, lại là khẩn cấp. Ta đã nói rồi, sửa chữa đường ray và vận chuyển khối băng đâu có tính là khẩn cấp...
Zverev:
Thiết bị ở Svetloledovka đang cần bảo trì gấp, dự đoán là do tuyết đọng quá nhiều khiến thiết bị quá tải trong thời gian dài.
Zverev:
Giá đỡ của một trong những thiết bị đã bị gãy và rơi xuống, đánh thức ma vật đang ngủ say. Rất nhiều thợ đào băng đã bị nó nhốt trong hang băng gần đó.
Zverev:
Tiểu đội của Odette tình cờ ở gần hiện trường nên đã tham gia cứu hộ, nhưng hiện tại số lượng người cứu hộ và kỹ sư đều đang thiếu hụt trầm trọng.
Sandrone:
...
Sandrone:
Thật hết cách. Nhà Lữ Hành, xem ra tiệc trà của chúng ta phải dừng ở đây rồi. Kỹ sư thì một mình tôi là đủ.
Sandrone:
Cậu thật sự muốn đi à?
Sandrone:
Hmm, có qua có lại, coi như có lòng. Về phần Paimon, tôi sẽ gọi hai cấp dưới đến chăm sóc cô ấy, nhân tiện báo cho cô ấy biết cậu phải ra ngoài một chuyến. Tình hình cấp bách, chắc cô ấy sẽ hiểu thôi.
Sandrone:
Cậu dày dặn kinh nghiệm, thực lực phi phàm, thật sự không nghĩ ra còn sự giúp đỡ của ai đáng tin cậy hơn cậu nữa.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn. Cứ làm vậy đi.
Sandrone:
Chúng ta đi thôi. Ngươi dẫn hai người đến Nhà Hàng Podvorye, canh chừng cẩn thận căn phòng mà vị này đang lưu trú, đợi ta trở về.
Sandrone:
Nếu Paimon có mệnh hệ gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi.
Zverev:
Đã rõ, thưa quý cô Sandrone!
Nhanh chóng đến Svetloledovka
Sandrone:
Quả thật rất nguy hiểm. May mà hiện tại chỉ có một cái bị hỏng...
Sandrone:
Theo thông tin trong báo cáo thì hiện tại những người bị mắc kẹt chủ yếu tập trung ở hướng đó.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đi cứu người.
Sandrone:
Ừm, tôi sẽ đi kiểm tra tình trạng của các thiết bị khác, nhân tiện đi sơ tán những người xung quanh.
Sandrone:
Lát nữa gặp nhau ở đây nhé.
Đến hiện trường vụ việc giải cứu người bị mắc kẹt
Nhà Lữ Hành:
(Chắc là... ở đây rồi.)
Odette:
Đừng đi vào trong nữa.
Odette:
Hiện tại có ma vật nguy hiểm đang hoạt động, rất nguy hiểm! Hãy mau chóng rời khỏi đây.
Odette:
Thì ra là chi viện do Snezhnograd phái đến. Tôi là Odette, rất hân hạnh.
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy chính là Odette, thành viên Fatui đến giải cứu trước đó...)
Odette:
Có tổng cộng năm người bị kẹt trong hang, chưa rõ loại ma vật lẫn vị trí.
Odette:
Đi thôi, thời gian rất quý giá.
Nói chuyện với Odette
Pevtsova:
Cảm ơn các vị đã đến cứu chúng tôi, nếu không thì chắc bây giờ chúng tôi đã bị ăn thịt rồi.
Ryabushinsky:
Cảm ơn, cảm ơn...
Odette:
Không có gì, chắc nó không dám quay lại nữa đâu. Hãy mau rút lui theo hướng này đi, tôi và cậu ấy sẽ ở lại yểm trợ.
Gornova:
Cảm ơn nhiều. Mau đi thôi, lối này.
Odette:
Nhìn quanh một vòng, có vẻ ma vật đó đã rút lui rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đây vốn là sào huyệt của nó sao?
Odette:
Ừm, có chúng ta ở đây, tạm thời nó không dám quay lại đâu.
Odette:
Đừng thấy nó nhỏ bé mà coi thường, loài ma vật này bản tính hung ác, người bình thường trong mắt nó đều là thức ăn...
Odette:
May mà chúng ta đến kịp lúc.
Odette:
Người mắc kẹt đã sơ tán xong hết rồi, chúng ta cũng ra ngoài thôi.
Nhà Lữ Hành:
Khoan đã, không gian này... Hình như hơi đặc biệt.
movie
Trong hang động băng, bạn lấy được một thanh kiếm kỳ lạ. Sau đó, các bạn thuận lợi thoát ra khỏi hang băng đang sụp đổ...
Sau khi thoát khỏi hang băng, ma vật cuối cùng cũng từ bỏ truy đuổi. Việc giải cứu kết thúc thuận lợi, mọi người cũng bình an trở về Svetloledovka...
Gặp Sandrone tại Svetloledovka
Odette:
Đã kiểm tra, tất cả đều được cứu ra rồi. Trước cửa hang băng cũng đã đặt biển cảnh báo để tránh có người lại đến gần đó.
Odette:
Thân thủ của cậu rất khá. Tôi... vẫn chưa biết tên cậu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành, một nhà mạo hiểm.
Odette:
Trước đây chưa từng gặp cậu. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.
Odette:
Vậy... hẹn gặp lại.
Odette:
Xin chào, quý cô Sandrone.
Sandrone:
Tôi đã nghe nói rồi. Việc giải cứu rất thành công, giao cho mấy người quả nhiên đúng đắn.
Sandrone:
Odette, cô đến đây để biểu diễn à?
Odette:
Không, là nhiệm vụ của Fatui. Tôi tình cờ ở gần đây nên nghe thấy tiếng sụp đổ thôi.
Nhà Lữ Hành:
Biểu diễn?
Sandrone:
Có vẻ cô ấy chưa giới thiệu nhỉ. Haha, đây là vũ công ba lê hàng đầu của Snezhnograd đấy.
Sandrone:
Hai viên ngọc sáng của Đoàn Kịch Korolevskiy, chính là cô ấy và nữ giọng cao hàng đầu, Vodyanitsa.
Sandrone:
Ngoài ra, Odette còn là thành viên Fatui vô cùng tiềm năng, hiện là người có hy vọng kế thừa danh hiệu "Signora" nhất.
Sandrone:
Odette từng là một trong những thuộc hạ được Rosalyne trọng dụng nhất, thân thủ của cô ấy cơ bản cũng là học từ Rosalyne.
Odette:
...Quý cô Sandrone quá khen rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Rosalyne coi trọng cô ấy như vậy, thế thì chẳng phải mình... Thôi bỏ đi, không cần thiết phải chủ động nhắc đến chuyện này, cảm thấy sẽ hơi khó xử.)
Nhà Lữ Hành:
Thảo, thảo nào thân thủ lại xuất sắc như vậy...
Odette:
Tiến độ bên chỗ quý cô Sandrone thế nào rồi?
Sandrone:
Cũng rất hoàn hảo. Việc gia cố thiết bị đã hoàn tất, không có Pulonia đúng là có tốn thêm chút thời gian. Hmm, nhưng kết quả thì vẫn vậy thôi.
Sandrone:
Cho dù trận tuyết lớn do ma vật gây ra có kéo dài thêm ba tháng nữa, thì những thiết bị này cũng sẽ không bị đè sập đâu.
Sandrone:
Nếu đã giải quyết êm xuôi rồi thì chúng ta cũng không cần nán lại trong gió tuyết nữa.
Nhà Lữ Hành:
Còn việc xử lý hậu quả ở đây thì sao?
Sandrone:
Snezhnograd sẽ cử người đến điều tra, sau đó lập phương án bồi thường... Haiz, lần này chắc tôi phải viết báo cáo sự cố rồi, dù sao cũng liên quan đến hỏng hóc của thiết bị cỡ lớn mà.
Sandrone:
Trước tiên cần qua chỗ Pantalone duyệt ngân sách, sau đó qua chỗ Pulcinella chốt phương án, đợi hai bên tranh luận cho ra kết quả mà cả hai đều chấp nhận được thì sẽ tiến hành...
Sandrone:
Quy trình đại khái là vậy. Nhanh thì có thể mất nửa tháng, chậm thì phải hơn hai tháng.
Nhà Lữ Hành:
Trong khoảng thời gian này họ chỉ có thể chờ thôi sao?
Sandrone:
Ừm, đành chịu thôi, những báo cáo tương tự trong văn phòng đã chất cao như núi rồi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Dù bây giờ tuyết đã nhỏ đi, nhưng do ảnh hưởng của ma vật, không biết khi nào tuyết sẽ lại rơi tiếp...)
Nhà Lữ Hành:
(Thiếu năng lượng sưởi ấm, cứu trợ cũng đến rất chậm. Tuy không phải vấn đề nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng mà...)
Nhà Lữ Hành:
(Cứ cảm thấy tình hình hiện tại lẽ ra không nên như thế này.)
Odette:
...
Sandrone:
Đi thôi, về Snezhnograd nào. Đừng ngẩn người ra đó nữa.
Quay lại Snezhnograd
Sandrone:
Hửm? Đây chẳng phải là nghị sĩ Tartaglia, nhân vật nổi đình nổi đám của hội đồng đó sao?
Childe:
Haha, tôi vừa mới thoát khỏi màn chất vấn của các vị tinh anh đấy, tha cho tôi đi.
Childe:
Ồ, đồng đội, đã lâu không gặp. Tôi biết cậu đã đến tìm tôi, đúng là bất ngờ thật đấy.
Childe:
Còn Odette nữa, xin chào nhé. Có vẻ mọi người đã cùng nhau trở về từ Svetloledovka. Sao rồi, giải quyết xong chưa?
Odette:
Cũng khá suôn sẻ.
Sandrone:
Chỗ anh thì sao? Có tình hình gì đặc biệt không?
Childe:
Vẫn vậy thôi. Những ý kiến phản đối việc tiếp tục Kế Hoạch Stuzha ngày càng tăng, mấy biện pháp đối phó cũ sắp không trụ nổi nữa rồi.
Childe:
Kết quả bỏ phiếu mô phỏng rất không khả quan. Ngay cả ông già Pulcinella tôi cũng hiếm khi thấy ngồi hậm hực trên ghế như vậy.
Sandrone:
Tệ thật đấy, hiếm khi thấy ông ta như vậy.
Childe:
Đúng vậy, muốn kiểm soát tình thế này, dùng biện pháp mạnh chắc chắn là cách đơn giản nhất, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi có một vấn đề nhất định phải hỏi. Có thể hơi thiếu tế nhị một chút, nhưng tôi hỏi nhé?
Childe:
Ồ? Đương nhiên là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như mọi người vẫn đang đau đầu tìm cách đối phó với những ý kiến phản đối Kế Hoạch Stuzha này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc Kế Hoạch Stuzha là vì mục đích gì, mà đến cả hai người cũng không chịu đứng về phía những người dân bình thường của Snezhnaya?
Cả Ba Người:
...
Childe:
(Không hổ danh là đồng đội mà mình tán thưởng nhất. Dám nói thật, haha, thú vị.)
Sandrone:
(Cậu ấy đang nói cái gì vậy?! Thế nào gọi là mình không đứng về phía người dân bình thường chứ?!)
Odette:
(Cậu ấy... sao lại dám nói chuyện với Quan Chấp Hành như vậy?)
Sandrone:
Cậu đang chất vấn chúng tôi sao?
Childe:
Đừng nóng, Sandrone, để tôi giải thích cho. Tôi có thể hiểu cậu ấy.
Childe:
Nếu có thể, tôi muốn đứng về phía cậu ngay bây giờ.
Childe:
Thật ra, lập trường của tôi và cậu rất giống nhau, chỉ thiếu điều trực tiếp bỏ phiếu phản đối trong hội đồng mà thôi. Mà nếu làm vậy thì Nữ Hoàng bệ hạ sẽ không tha cho tôi đâu.
Childe:
Nhiều thành viên thuộc lực lượng vũ trang của Fatui đến từ các thị trấn nhỏ bên ngoài Snezhnograd. Tôi lên tiếng vì họ, nên cần phải chịu trách nhiệm với họ.
Childe:
Và tình hình ở những nơi đó chắc cậu cũng từng thấy rồi. À phải rồi, tôi đến từ Morepesok, tình hình bên đó cũng không tốt lắm.
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã vậy thì tôi lại càng tò mò hơn.
Childe:
Nữ Hoàng bệ hạ đang lên kế hoạch cho một tương lai lâu dài và an toàn hơn cho người dân Snezhnaya. Có lẽ theo cậu thấy thì Kế Hoạch Stuzha quả thực đã gây ra một số vấn đề.
Childe:
Nhưng so với tương lai mà Nữ Hoàng kỳ vọng, sự đánh đổi hiện tại vẫn có thể chấp nhận được. Tôi biết nói vậy nghe hơi máu lạnh, nhưng nhiều chuyện đâu phải cứ trắng đen rõ ràng như thế.
Childe:
Dù tôi và Sandrone không thể phản đối Kế Hoạch Stuzha, nhưng tại hội đồng, chúng tôi vẫn liên tục đưa ra nghi vấn.
Childe:
Cho dù không dừng Kế Hoạch Stuzha lại thì chúng tôi vẫn còn nhiều việc có thể thử. Chúng tôi đang làm, và ông già Pulcinella cũng vậy.
Childe:
Tôi tôn trọng Nữ Hoàng bệ hạ và tin tưởng quyết định của họ, nhưng đồng thời tôi cũng là một người bình thường thương yêu mảnh đất này, gia đình tôi cũng đang sống ở đây.
Childe:
Tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc họ.
Sandrone:
Suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến bất đồng trong hội đồng không phải do tư lợi hay ác ý, mọi người đều muốn bình yên vượt qua giai đoạn này.
Sandrone:
Chỉ là tình hình hiện tại xem ra khó mà vẹn cả đôi đường, nên nhiều lúc chúng tôi phải chọn phương án ít thiệt hại hơn, khó tránh khỏi việc trông không được tốt đẹp cho lắm.
Sandrone:
Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là chúng tôi đang trung thành mù quáng với Nữ Hoàng bệ hạ, hay làm ngơ trước tình trạng hiện tại của Snezhnaya. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Nghe tin Svetloledovka xảy ra sự cố, Sandrone cũng vô cùng nóng lòng muốn cứu người.)
Nhà Lữ Hành:
(Một người trước đây chỉ muốn theo đuổi những trận chiến sinh tử như Tartaglia, nay cũng đã đảm nhận trách nhiệm của nghị sĩ, bận rộn ngược xuôi khắp thành phố...)
Childe:
Chuyện này thì đừng làm khó chúng tôi nữa nhé. Tôi biết, nếu không thể hiểu được động cơ của Nữ Hoàng bệ hạ thì chắc chắn sẽ không thể ủng hộ lập trường của người.
Childe:
Có lẽ cậu đã biết, Nữ Hoàng bệ hạ hiện đang dẫn quân xuất chinh về phía đông, dự định thảo phạt con ma vật đã khiến bão tuyết đột ngột mạnh lên.
Childe:
Một khi người tiêu diệt được ma vật thì cuộc khủng hoảng năng lượng trước mắt sẽ được xoa dịu đi rất nhiều.
Childe:
Cho dù hiện tại người đang một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện bao năm qua, nhưng vẫn dành tâm sức ra để thảo phạt ma vật hùng mạnh này.
Childe:
Nếu Snezhnaya và người dân nơi đây không hề quan trọng trong kế hoạch tương lai, thì bây giờ Nữ Hoàng cũng đâu cần phải làm chuyện này, đúng không?
Childe:
Haha, những lời tôi vừa nói câu nào cũng là thật lòng cả, chứ không phải những lời có cánh gì. Mấy thứ đó hôm nay ở hội đồng tôi đã dùng hết sạch rồi.
Odette:
Nhưng tôi nghĩ, suy nghĩ của nhà mạo hiểm này rất đáng được công nhận.
Odette:
Dù thái độ của hai vị Quan Chấp Hành rất rõ ràng, nhưng trong hội đồng, vẫn còn nhiều người bị bó buộc bởi lập trường mà đưa ra lựa chọn trái với lương tâm.
Odette:
Dù có thể đắc tội với những nhân vật lớn, nhưng vẫn sẵn sàng thẳng thắn nói ra đúng sai trong lòng. Tôi thấy đó là một phẩm chất rất đáng quý.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ đa phần là do chúng tôi cũng quen thân với nhau rồi...
Sandrone:
Hừm, đúng vậy. Nếu không phải vì hiểu nhau quá thì chúng tôi cũng chẳng buồn giải thích nhiều thế với người bình thường đâu.
Odette:
Cho hỏi nhà mạo hiểm này có thân phận nào khác không? Không ngờ lại có thể trò chuyện vui vẻ với hai vị Quan Chấp Hành thế này...
Sandrone:
Chuyện này...
Childe:
Hmm? Vẫn chưa giới thiệu sao?
Sandrone:
Phải giới thiệu sao đây... Tôi đâu phải kiểu người cố tình khơi lại nỗi đau của người khác!
Odette:
Trước đây tôi mới chỉ biết tên của nhà mạo hiểm này thôi, chứ chưa tìm hiểu chi tiết về chuyện của cậu ấy. Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Tiêu rồi. Vẫn không né được chủ đề về Rosalyne sao...)
Childe:
Không có. Haiz, thôi bỏ đi, chắc cũng không giấu được nữa.
Childe:
Đây chính là Nhà Lữ Hành nổi tiếng khắp các quốc gia, đã giúp Mondstadt giải quyết thảm họa rồng, dọn dẹp rắc rối do tôi gây ra ở Liyue, rồi sau đó ở Inazuma...
Childe:
Tham gia Ngự Tiền Quyết Đấu, đánh bại Rosalyne.
Odette:
Ah...
Sandrone:
Xin lỗi, vốn tưởng hai người sẽ không tương tác nhiều, nên tôi thấy không cần thiết phải nhắc đến chuyện này...
Odette:
Không sao, chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi... Không sao đâu.
Odette:
Tôi chợt nhớ ra lát nữa đoàn kịch còn phải diễn tập. Xin lỗi nhé, tôi xin phép đi trước.
Sandrone:
Haiz...
Sandrone:
Trước đây tôi từng giới thiệu với cậu rồi nhỉ. Cô ấy là cấp dưới được Rosalyne trọng dụng nhất, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ lại chẳng tốt đẹp gì.
Sandrone:
Mặc dù Rosalyne vốn là một người chẳng có mấy bạn bè, nhưng mà... cái chết của một người sẽ luôn hóa giải được phần lớn mâu thuẫn.
Childe:
Không cần phải để trong lòng. Giống như cô ấy nói, mọi chuyện đã qua cả rồi.
Childe:
Tính cách của Odette và Rosalyne rất khác nhau. Cứ cho cô ấy chút thời gian đi, tôi nghĩ cô ấy sẽ tự điều chỉnh được thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm...
Childe:
À đúng rồi đồng đội, Paimon đâu rồi? Không thấy cô ấy đâu cả.
Sandrone:
Bị ốm rồi, đang nghỉ ngơi ở Nhà Hàng Podvorye. Lúc chúng tôi rời đi tôi đã phái hai thuộc hạ đến chăm sóc cô ấy.
Childe:
Ra là vậy, thật không dễ dàng gì. Làm tôi nhớ tới Tonia hồi nhỏ, con bé cũng không chịu được gió lạnh và cứ hay bị ốm...
Childe:
Nhìn em ấy nằm ho trên giường tôi thấy rất xót xa. Nhưng Tonia là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ cần có người đến thăm là con bé sẽ mỉm cười, không bao giờ than vãn.
Childe:
Paimon chắc chắn cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện đó, haha.
Childe:
Bây giờ đang thiếu người đúng không? Tôi sẽ tìm hai thuộc hạ có thân thủ tốt, lại rất đáng tin cậy đến thay ca, đảm bảo Paimon có thể an toàn dưỡng bệnh.
Sandrone:
Ừm, vậy thì tốt quá. Người của anh chuyên nghiệp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Childe:
Đừng khách sáo. Chắc cậu có việc muốn làm nhỉ, cứ yên tâm đi làm đi.
Childe:
Đến lúc đó đừng có nói là tôi không chịu đứng về phía cậu nữa nhé, haha.
Sandrone:
Thì ra hai người đã gặp nhau rồi sao?
Childe:
Chuyện này thì... Hành tung gần đây của Quan Thống Lĩnh đều được giữ bí mật. Chúng tôi không có cách nào kết nối giúp cậu rồi.
Childe:
Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi còn tưởng mấy ngày nay ngài ấy đều ở Glupov, chưa từng đến phía nam cơ đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ra là vậy... Hiểu rồi.
Childe:
Vậy giờ tôi đi sắp xếp vệ sĩ chăm sóc cho Paimon đây, sẵn tiện còn việc khác phải về Glupov để xử lý.
Sandrone:
Tôi cũng phải đi viết báo cáo về sự cố đây... Tạm biệt ở đây nhé, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tạm biệt.
Nhà Lữ Hành:
(Chỉ có thể nói là ai cũng có cái khó riêng. Nhưng Tartaglia nói không sai, mình có chuyện muốn làm... và nên làm.)
Nhà Lữ Hành:
(Phải rồi, đi hỏi thử Alyosha xem có cách nào giúp được Svetloledovka không vậy.)
Khởi hành đến Zolnyy
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật, thanh kiếm này hình như đang tự rung lên?)
Nhà Lữ Hành:
(Càng đến gần Thất Thiên Thần Tượng, sự rung động này càng rõ rệt, dù ở mức độ mắt thường không thể nhận ra...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ thanh kiếm này có liên quan gì với Thất Thiên Thần Tượng sao? Nhưng mà, dù có chạm vào thì nó cũng chỉ rung lên mà thôi...)
Nhà Lữ Hành:
(Lúc đó mình có được thanh kiếm này từ một không gian đặc biệt, hay là thử vận dụng sức mạnh Nguyên Tố Băng xem sao?)
Chạm vào Thất Thiên Thần Tượng
Nhà Lữ Hành:
(Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tóm lại sức mạnh của thanh kiếm này hình như đã mạnh lên một chút rồi.)
Nhà Lữ Hành:
(Khi gặp Thất Thiên Thần Tượng khác thì thử lại xem sao. Phải đi tìm Alyosha thôi.)
Đến Zolnyy gặp Alyosha
Tatishchev:
Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đến tìm Alyosha.
Tatishchev:
Được rồi, xin đợi một lát, tôi liên lạc với anh ấy ngay.
Sau khi gặp Alyosha, bạn đã kể cho anh ấy nghe những chuyện xảy ra ở Svetloledovka, cũng như tình cảnh khó khăn hiện tại khi không có ai giải quyết hậu quả.
Alyosha:
Haiz, chuyện này tôi có kinh nghiệm. Dù viện trợ của Snezhnograd sẽ không cố tình chậm trễ hay cắt xén, nhưng vài ngày chờ đợi này thường là những ngày khổ sở nhất.
Alyosha:
Đây chính là mâu thuẫn cốt lõi... Nếu vật tư cứu viện khẩn cấp không được đưa đến kịp thời, thì còn gì là "khẩn cấp" nữa?
Alyosha:
Ừm, chưa chắc đâu. Tôi nghĩ Sretomorozsk rất có thể sẽ có Kresnik Kristall tuồn ra ngoài thị trường.
Nhà Lữ Hành:
Sretomorozsk? Tại sao vậy?
Alyosha:
Chúng ta đã giải quyết xong vấn đề năng lượng của Sretomorozsk, điều này giống như vừa mở tung một cửa xả nước đã bị đóng kín bấy lâu nay vậy.
Alyosha:
Số Kristall đổ về cho người dân thị trấn chính là phần đã bị nợ suốt thời gian qua, trong chốc lát có muốn dùng cũng không thể hết ngay được.
Alyosha:
Dù tích trữ Kristall để dùng dần cũng không sao, giá năng lượng có vẻ sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng mà... vẫn luôn có những tình huống khác cần tiền gấp.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên mới tuồn ra thị trường...
Alyosha:
Đúng vậy, giá Kristall hiện tại cũng đủ để người bình thường kiếm bộn tiền rồi.
Alyosha:
Ông chủ, tiền hàng trong tài khoản của tôi còn bao nhiêu?
Tatishchev:
Đợi chút nhé, để tôi xem nào. Nghe ý của anh, là định tự bỏ tiền túi ra mua Kristall sao?
Alyosha:
Ừm, chưa chắc đã đủ. Tôi định bù thêm một ít, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Alyosha:
Không cần, không cần đâu. Cậu vừa mới đến Snezhnaya, ăn mặc sinh hoạt cũng cần phải chi tiêu mà. Lát nữa chỗ Kristall này còn phải mượn dùng tàu của cậu nữa.
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu, tôi tự nguyện mà.
Tatishchev:
Đây, tiền ở đây cả, hai người ra chợ xem thử đi. Tôi đoán Kristall cũng chẳng còn lại bao nhiêu đâu.
Alyosha:
Đúng vậy, cứ đi xem trước đã.
Alyosha:
Để tôi xem... Ủa?
Nhà Lữ Hành:
Sao Odette lại ở đây?
Odette:
Là Alyosha, còn có...
Nhà Lữ Hành:
Xin, xin chào...
Odette:
Xin chào.
Alyosha:
Không ngờ hai người lại quen nhau đấy.
Alyosha:
Ngoài thu nhập từ việc đi săn ra thì tôi còn làm thêm mấy việc lặt vặt trong thành phố, ví dụ như dọn dẹp và vận chuyển đạo cụ ở nhà hát. Nhờ vậy mà tôi từng gặp đại minh tinh Odette đây vài lần.
Alyosha:
Những ngày tháng giá rét thế này, biết cách xoay xở còn quan trọng hơn là đi khắp nơi tìm con mồi.
Odette:
Ừm, đôi khi chúng tôi cũng không có đủ người.
Nhà Lữ Hành:
...
Odette:
...
Alyosha:
(Không phải nói là bên Svetloledovka khá suôn sẻ sao? Từ nãy đã thấy bầu không khí có hơi gượng gạo...)
Alyosha:
Quý cô Odette đến đây để chọn đạo cụ à?
Odette:
Không phải. Sau khi về nhà hát, chuyện ở Svetloledovka vẫn cứ hiện lên trong đầu, làm tôi bồn chồn không yên, không thể tập trung vào bài múa được.
Odette:
Nếu đã vậy, thôi thì cứ đến đây xem thử có việc gì có thể làm được không.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng hơi không cam tâm à?
Odette:
Ừm, cậu cũng vậy sao? Thảo nào cậu cũng xuất hiện ở đây.
Odette:
Trước mặt Quan Chấp Hành, tôi không tiện bày tỏ thái độ của mình... Một thành viên Fatui bình thường như tôi, không thể nào biết được Kế Hoạch Stuzha rốt cuộc là để làm gì...
Odette:
Không thể biết thì sẽ không thể hiểu, không thể hiểu thì không thể cứ để mặc như vậy được.
Alyosha:
Haiz, đây cũng là suy nghĩ hiện giờ của nhiều người. Muốn giúp đỡ nhưng lại có đủ thứ lo ngại, thế nên mới có tổ chức như Rokot.
Odette:
Ừm, đó cũng là một cách. Nhưng những tổ chức như vậy cũng có rủi ro khác, nên Fatui không hề khuyến khích.
Alyosha:
Dễ mất kiểm soát, sau khi mất kiểm soát thì rất khó điều tra, đúng không... Cũng phải, tôi cũng từng nghe nói về vài vụ như vậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Sandrone nói Odette có nhiều hy vọng kế nhiệm danh hiệu Signora nhất. Nếu kế nhiệm thuận lợi, cô ấy sẽ có thể biết được những thứ đằng sau Kế Hoạch Stuzha...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... tạm thời đừng hỏi vậy thì hơn. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm riêng.)
Odette:
Cậu đang nghĩ gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì... Chỉ là ngẩn ngơ vu vơ thôi.
Odette:
Tôi nghĩ, ít nhất cả cậu và tôi đều công nhận rằng lập trường không nên là lý do để hạn chế hành động của bản thân. Chỉ cần muốn làm thì sẽ luôn có cách.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Odette:
Tôi biết Rosalyne đã làm gì ở các quốc gia khác. Phán đoán của cậu cũng rất chính xác, không cần bận tâm đâu.
Odette:
Bây giờ hai người định làm gì?
Alyosha:
À, chúng tôi định đến đây mua một ít Kristall. Nghe nói ngoài chợ hiện đang có hàng.
Odette:
Trùng hợp quá, tôi cũng đến đây vì việc này. Nếu vậy thì cứ để tôi trả tiền cho, tôi có thể khai báo lên trên với danh nghĩa ngân sách nhiệm vụ.
Odette:
Về bản chất thì đây là vấn đề do cứu viện không kịp thời mới xảy ra, để tổ chức chi trả sẽ hợp lý hơn là tự bỏ tiền túi ra mà, đúng không?
Alyosha:
Đúng vậy, đây là một khoản chi rất lớn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô đã giúp đỡ.
Odette:
Để tôi xem... Vậy lấy hết nhé, cảm phiền cho tôi xin hóa đơn.
Odette:
Đúng rồi, loại khai báo cứ điền là ngân sách nhiệm vụ, nhưng trong phần chi tiết phải ghi rõ là cứu viện khẩn cấp nhé, nếu không thì chỉ được áp dụng hạn mức bồi hoàn thông thường thôi.
Odette:
Vậy sắp xếp chuyến tàu này đi. Theo quy định trong thời gian Kế Hoạch Stuzha, nếu cần vận chuyển Kresnik Kristall thì có thể thêm toa trước giờ khởi hành một tiếng.
Odette:
Như vậy chắc là ổn rồi, chuyến tàu sẽ được Fatui canh giữ đưa đến nơi.
Alyosha:
Đây là lần đầu tiên thấy Odette xử lý công việc của Fatui đấy. Không ngờ lại thành thạo y như lúc biểu diễn trên sân khấu vậy.
Odette:
Quá khen rồi. Chỉ là vì từ nhỏ đến lớn, thời gian tôi dành cho công việc của Fatui cũng nhiều như thời gian nhảy múa mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là yên tâm rồi.
Alyosha:
Chắc cậu đã bôn ba bên ngoài cả ngày rồi đúng không? Còn Paimon thì sao, tình hình thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay bận quá, tôi về xem cô ấy ngay đây.
Odette:
Sao thế, Paimon là ai vậy?
Alyosha:
Là bạn đồng hành của cậu ấy, vừa đến Snezhnaya đã bị cảm lạnh, cơ thể hơi không khỏe.
Odette:
Cô ấy chắc hẳn là người rất quan trọng với cậu nhỉ... Đã xảy ra chuyện như vậy mà cậu vẫn sẵn lòng chạy đôn chạy đáo vì vấn đề của người Snezhnaya...
Alyosha:
Tiếp theo tôi cũng không bận việc gì nữa, tôi cùng đi thăm Paimon nhé. Không biết cô ấy đã đỡ chút nào chưa.
Odette:
Tôi cũng đi cùng được không? Vừa hay lúc ở Svetloledovka có người tặng tôi ít kẹo. Tôi cũng có vài mẹo giúp giảm nhẹ triệu chứng cảm lạnh đấy.
Alyosha:
Ừm, vậy thì đi thôi.
Alyosha:
(Dù không hiểu lắm, nhưng có vẻ khoảng cách giữa hai người họ đã biến mất rồi... Chắc đây là chuyện tốt.)
Quay lại Nhà Hàng Podvorye
Sytin:
Xin chào. Xin lỗi nhé, trong phòng có bệnh nhân đang nghỉ ngơi, cho hỏi có việc gì không?
Alyosha:
Chuyện gì thế?
Sytin:
À, xin lỗi, cho hỏi cậu chính là Nhà Lữ Hành phải không? Vậy có thể cho tôi xem Sổ Tay Nhà Mạo Hiểm được không? Ngài Childe nói cái này có thể xác minh thân phận.
Nhà Lữ Hành:
Đây.
Sytin:
Đúng là cậu rồi. Xin thất lễ, vì ngài Childe đã dặn dò là căn phòng này cần được canh giữ nghiêm ngặt.
Sytin:
Đồng thời cũng không được làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Nhà Hàng Podvorye, vì như vậy sẽ khiến căn phòng này trở nên đáng ngờ, thu hút sự chú ý không cần thiết.
Sytin:
Hiện tại ngoài tôi ra thì còn có vài đồng nghiệp phân tán ở trong và ngoài nhà hàng. Họ đều mặc thường phục cả, xin cứ yên tâm.
Odette:
Không ngờ lại có đãi ngộ cao cấp thế này.
Sytin:
Vì đây là nhiệm vụ đặc biệt do đích thân ngài Childe giao phó, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Sytin:
Không làm phiền mọi người nữa, xin mời vào.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Alyosha! Hai người về rồi! Còn... đây là bạn mới à?
Odette:
Ừm, tôi là Odette, hôm nay đã đồng hành cùng cậu ấy một lúc.
Nhà Lữ Hành:
Là một thành viên Fatui rất đáng tin cậy.
Paimon:
Thì ra là người của Fatui à. Nhà Lữ Hành với tổ chức này đúng là có duyên nợ đếm không xuể luôn đó.
Nhà Lữ Hành:
Sức khỏe Paimon sao rồi?
Paimon:
Tôi thấy đỡ hơn rồi, chắc vài ngày nữa là có thể cùng hành động thôi. Vị bác sĩ đó chẩn đoán chuẩn thật đấy!
Paimon:
Nhưng mà bây giờ... Hì hì, tay chân tôi vẫn còn hơi lạnh chút.
Odette:
Tôi có thứ này hay lắm.
Paimon:
Woa, đây là gì vậy? Ngọn lửa... bọc trong khối băng? Ơ, đây là băng thật sao? Sao lại không tan thế, mà lửa cũng cứ cháy mãi nữa...
Odette:
Khả năng quan sát khá nhạy bén đấy. Paimon nói đúng rồi, thứ này gọi là Hổ Phách Lửa.
Odette:
Trước đây tôi cũng từng bị cảm, để thứ này ở đầu giường là nhanh khỏi lắm. Cho Paimon mượn dùng trước nhé.
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Cảm giác thật ấm áp. Hì hì, kỳ diệu thật...
Paimon:
À, cô tên là Odette đúng không? Hai người quen nhau như thế nào vậy?
Alyosha:
Xem ra tinh thần cô ấy khá tốt đấy. Vậy thì yên tâm rồi.
Alyosha:
Việc cậu muốn điều tra có tiến triển gì không?
Alyosha:
Ừm, chuyện này chắc cũng nằm trong dự tính của cậu nhỉ, họ sẽ không tiết lộ nhiều thông tin đâu.
Alyosha:
Rokot...
Alyosha:
...Để tôi nghĩ xem.
Alyosha:
Thành viên của Rokot đều che giấu thân phận thật. Nhưng mà... biết đâu tôi thật sự có thể giới thiệu cho cậu một người đấy.
Alyosha:
Tôi đi chuẩn bị trước đây. Ngày mai cậu đến Đoàn Kịch Korolevskiy nhé, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu biết kết quả.
Odette:
Mọi người có muốn uống gì không? Tôi ra quầy bar một lát.
Paimon:
Tôi muốn... ừm, sữa nóng nhé. Hôm nay uống đồ nóng vẫn tốt hơn.
Paimon:
Hai người đừng thì thầm nữa, lát nữa kể hết cho tôi nghe những chuyện đã gặp phải hôm nay đi!
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Cái này cũng gần giống với "Đoàn Kịch Trên Bàn" mà, ai nói nghe kể chuyện không phải là một dạng mạo hiểm chứ.

Sự Im Lặng Không Được Thương Xót
Sau khi giải quyết ổn thỏa sự kiện ở Svetloledovka, bạn ngày càng có nhiều nghi vấn về hiện trạng của Snezhnaya và "Kế Hoạch Stuzha". Để có thêm thông tin, bạn muốn tiếp cận "Rokot" bí ẩn...
Đến Nhà Hát Korolevskiy
Alyosha:
Đến rồi à. Vé tôi đã lo xong, chuyện của Rokot cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Alyosha:
Nhưng phải đợi đến sau buổi biểu diễn. Chắc không sao đâu nhỉ? Tôi nghĩ cậu vẫn chưa xem qua tiết mục của Đoàn Kịch Korolevskiy.
Alyosha:
Khách sáo rồi. Đi nào, vào từ lối này.
Kulish:
Vui lòng tuân thủ quy định của nhà hát và phối hợp kiểm tra. Xin cảm ơn.
Valeriy:
...
Nhà Lữ Hành:
(Người này... là Fatui sao? Trông có vẻ như đang chờ gì đó...)
Kulish:
Được rồi, đã kiểm tra xong. Cảm ơn đã phối hợp, mời vào từ bên này.
Alyosha:
Sao thế?
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ canh gác lại nghiêm ngặt như vậy.
Alyosha:
Nhiều thương gia giàu có và chính khách của Snezhnaya hay lui tới đây, kiểm tra gắt gao một chút cũng là lẽ thường tình.
Alyosha:
Nhưng lần này đến cả đội cận vệ Cục Khí Tài của Fatui cũng tới... Thấy chứ, cái người đứng tuốt phía sau luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không nói lời nào đó, tên là Valeriy.
Alyosha:
Anh ta thuộc Đội Nhiệm Vụ Đặc Biệt, nhưng mỗi lần gặp ở đây tôi chỉ thấy anh ta làm đúng một chuyện, đó là tìm một người tên Mitya.
Nhà Lữ Hành:
Đó lại là ai vậy?
Alyosha:
Hình như là một nghiên cứu viên, nhưng chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong văn phòng. Nhà hát là một trong những nơi trốn việc yêu thích nhất của anh ta.
Alyosha:
Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đi thôi, buổi diễn sắp bắt đầu rồi.
Xem biểu diễn ở nhà hát
Alyosha:
Thế nào, trông cũng hoành tráng chứ hả?
Nhà Lữ Hành:
Làm tôi nhớ đến Viện Ca Kịch Epiclese.
Alyosha:
Ồ, cậu đang nói đến cái ở Fontaine à? Nơi đó nổi tiếng lắm, chỉ là tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nơi đó.
Alyosha:
Đây rồi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Xin lỗi, làm phiền một chút.
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền rồi.
Chugunov:
Hừ, đã đến muộn thì đừng có lên tiếng.
Nhà Lữ Hành:
(Cái người này bị làm sao vậy...? Thôi kệ, không thèm chấp nhất làm gì.)
Alyosha:
Nhìn kìa, đến rồi. Đó chính là người mà hôm nay tôi muốn giới thiệu với cậu... Ca sĩ hát chính của đoàn kịch, quý cô Vodyanitsa.
Mọi người xem buổi biểu diễn của Vodyanitsa...
Alyosha:
Lối này đi thẳng đến phòng nghỉ. Tôi đã liên hệ trước rồi, quý cô Vodyanitsa sẽ đợi chúng ta ở đó.
Theo Alyosha đến phòng nghỉ của diễn viên
Alyosha:
Xin chào, làm phiền rồi.
Vodyanitsa:
Haiz, thật tình, bực cả mình. Mời vào!
Odette:
Ah, hóa ra là hai người.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Vodyanitsa:
Hmm? Vậy ra mọi người quen nhau à? Ah, không lẽ đây chính là người mà cô kể với tôi, đã khiến cô có ấn tượng sâu sắc hôm qua đó hả?
Odette:
Tôi không có nói vậy.
Vodyanitsa:
Sao lại đột nhiên không thừa nhận vậy chứ? Trước khi tôi than phiền về tên chủ xưởng u ám kia thì rõ ràng cô đã...
Odette:
Cho hỏi hai người đến đây có việc gì sao?
Alyosha:
À, ban đầu là tôi mời cậu ấy đến nhà hát xem biểu diễn, sau đó thì cậu ấy rất thích màn trình diễn của quý cô Vodyanitsa.
Alyosha:
Nên là muốn xem thử có cơ hội trò chuyện vài câu không, tiện thể xin chữ ký...
Odette:
Anh làm việc ở nhà hát thì phải biết thế là vi phạm quy định chứ. Phòng nghỉ đâu phải nơi để làm mấy chuyện này.
Vodyanitsa:
Có sao đâu chứ. Nào nào, ký tên đúng không? Để tôi ký luôn bây giờ, chụp ảnh cùng cũng được luôn đó.
Odette:
...Cô vui là được rồi.
Odette:
Buổi biểu diễn hôm nay của tôi xong hết rồi, mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé.
Vodyanitsa:
Tôi không có nói lung tung đâu, là do Odette sĩ diện thôi.
Vodyanitsa:
Cô ấy đánh giá cao cậu, tôi cũng vậy. Chuyện ở Svetloledovka cậu đã làm rất đúng.
Alyosha:
Không vấn đề gì, Odette đã đi xa rồi. Để tôi khóa cửa lại trước nhé.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Alyosha:
Đương nhiên là vì chuyện của Rokot thì phải giữ bí mật tuyệt đối rồi.
Vodyanitsa:
Woa, Alyosha, sao anh lại nói ra thế? Ở đây vẫn còn người ngoài mà!
Alyosha:
Cứ bình tĩnh, tôi đương nhiên là có chuẩn bị trước rồi. Xem thử cái này đi.
Vodyanitsa:
Là thư hồi âm của hội trưởng gửi đến sáng nay à... Phê duyệt gia nhập, cậu ấy sao?!
Nhà Lữ Hành:
Tôi?
Alyosha:
Tối qua cậu nói với tôi là muốn tìm tình báo từ chỗ Rokot đúng không. Rất tiếc, toàn bộ tình báo của Rokot đều chỉ lưu hành nội bộ.
Alyosha:
Nhưng từ khi cậu đặt chân đến Snezhnaya là chúng ta đã hành động cùng nhau. Phong cách làm việc, con người và động cơ của cậu tôi đều đã thấy rõ.
Alyosha:
Tất cả những điều này đều rất phù hợp với những gì Rokot chúng tôi muốn làm, thế nên tôi mới định dùng một cách trực tiếp hơn...
Alyosha:
Tôi đã viết một bức thư trình bày rõ tình hình của cậu với hội trưởng. Anh ấy đã phản hồi rất nhanh và phê duyệt.
Alyosha:
Đương nhiên, việc có muốn tham gia hay không thì chúng tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của cậu.
Vodyanitsa:
Nếu những gì Odette nói đều là thật, và cô ấy không nhìn lầm người, thì đúng là không cần lo việc cậu sẽ để lộ thân phận của chúng tôi...
Vodyanitsa:
Làm tôi hết hồn. Hóa ra tìm tôi là vì chuyện này à.
Vodyanitsa:
Vậy... những lời vừa nãy là do có mặt Odette nên mới nói vậy thôi sao? Thật ra cậu cũng không thích bài hát của tôi đến thế à?
Nhà Lữ Hành:
Không không, tôi rất thích.
Vodyanitsa:
Hihi, tôi biết ngay mà, thế mới đúng chứ.
Alyosha:
Để tôi giới thiệu sơ qua một chút nhé. Như đã nhắc đến trước đó, Rokot là một tổ chức hành động bí mật giấu kín danh tính.
Alyosha:
Các thành viên tổ chức thường không gặp mặt, cũng không biết danh tính của nhau, có tính độc lập và độ bảo mật rất cao.
Alyosha:
Chính vì vậy, chỉ cần kết quả hành động không vi phạm nguyên tắc của tổ chức, thì thành viên sẽ có thể tự do quyết định cách thức thực hiện mà không bị bất kỳ ràng buộc nào.
Vodyanitsa:
Dù sao thì bề ngoài mọi người cũng không có bất kỳ liên hệ nào, nên khi xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến người khác.
Alyosha:
Có quyền tự do chọn cách làm, đương nhiên cũng có quyền quyết định làm hay không. Rokot cũng có nhiều thành viên đến nay vẫn chưa có bất cứ hành động nào.
Alyosha:
Thế nên bản thân việc gia nhập tổ chức này sẽ không gây ra bất kỳ hạn chế nào đối với hành động của cậu tại Snezhnaya.
Alyosha:
Nếu cậu có hứng thú, cũng có thể đọc thử cái gọi là nguyên tắc tổ chức. Nhưng chỉ cần cậu không có ý định mượn việc che giấu thân phận để làm chuyện xấu thì sẽ không có vấn đề gì đâu.
Vodyanitsa:
Tôi đã thử năm sáu lần rồi... Chưa lần nào đọc hết cả, còn chán hơn kịch bản của mấy tác giả hạng xoàng.
Alyosha:
Được, vậy để tôi đi chuẩn bị đơn đăng ký chính thức. Đợi một lát nhé.
Vodyanitsa:
À, Alyosha có nuôi một chú chó, cậu biết không? Chính là Tugarin đó. Có lần anh ta đã dẫn nó đến hậu trường nhà hát.
Vodyanitsa:
Tugarin có vẻ rất thích tôi, nên tôi đã chơi với nó một lúc, còn cho nó ăn chút thịt nữa.
Vodyanitsa:
Thế là có một lần trong lúc Rokot đang hành động, dù chúng tôi đều có ngụy trang, nhưng Tugarin lại nhận ra tôi ngay lập tức.
Alyosha:
Coi như là trùng hợp đi. Nhưng chúng tôi không báo cáo chuyện này lên trên, để tránh phải giải quyết một đống rắc rối kèm theo.
Alyosha:
Ví dụ như... Haiz, vì mưu sinh nên tôi vẫn rất cần công việc ở nhà hát này.
Alyosha:
À đúng rồi, lúc đến tôi có nghe cô than phiền. Việc tiếp xúc với Chugunov vẫn suôn sẻ chứ?
Vodyanitsa:
Nếu suôn sẻ thì tôi đã không tức đến vậy rồi. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, tôi đã tìm anh ta hỏi han vài câu, định moi chút thông tin về Xưởng Thiết Bị Iskra.
Vodyanitsa:
Kết quả là hoàn toàn không có tác dụng. Tôi có nói kiểu gì anh ta cũng né được.
Vodyanitsa:
Hơn nữa anh ta còn cằn nhằn rõ nhiều, hỏi tôi rằng bình thường toàn ngồi phòng riêng, sao lần này chỉ được xếp chỗ ngồi bình thường, vị trí lại còn không đẹp...
Vodyanitsa:
Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Muốn ngồi phòng riêng thì phải mua vé từ sớm chứ. Trước đó một ngày mới gửi thư tới, vé đã bán hết từ lâu rồi!
Vodyanitsa:
Đến cả tấm vé đó cũng do tôi vất vả lắm mới có được, chỉ muốn lấy lòng một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu tiết lộ gì cả.
Alyosha:
Ai mà ngờ sau khi thật sự tiếp xúc thì Chugunov lại là người như vậy chứ...
Alyosha:
À, chắc cậu vẫn chưa biết là ai đâu. Chính là cái người ngồi cạnh cậu hôm nay đấy. Chắc cậu cũng chẳng có ấn tượng tốt về người đó đâu nhỉ.
Vodyanitsa:
Trong mắt người dân thì người này là một ông chủ tốt, vừa nhiệt tình lại vừa biết lo cho gia đình.
Vodyanitsa:
Nhưng thực tế sau khi tiếp xúc, anh ta căn bản không phân biệt nổi đâu là lòng tốt đâu là quyền lợi, cứ như mọi ưu đãi đều là hiển nhiên vậy.
Vodyanitsa:
Cứ lấy chuyện vé ra mà nói. Tôi cũng từng sắp xếp phòng riêng cho anh ta rồi, anh ta chẳng những không biết ơn, mà lần này còn cảm thấy tôi tiếp đãi không được tốt.
Vodyanitsa:
Đấy là còn chưa kể anh ta không trả tiền, không một lần nào luôn đấy. Hừ.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là quá đáng thật...
Vodyanitsa:
Lo cho gia đình, lo cho gia đình, thế sao không dẫn cả vợ và con gái cùng đi chứ! Tôi chưa từng gặp họ lần nào luôn.
Alyosha:
Thôi bớt giận nào, Vodyanitsa. Nếu mềm mỏng không được thì đành dùng biện pháp mạnh vậy.
Alyosha:
À, trước đó thì đơn đăng ký đã chuẩn bị xong rồi, cứ điền cái này trước đi.
Bạn điền vào đơn đăng ký của "Rokot"...
Vodyanitsa:
Tốt lắm! Vậy chúng tôi sẽ nhận tờ đơn đăng ký này.
Vodyanitsa:
Có vài chỗ điền không được hợp lý lắm, để tôi sửa lại một chút... Tóm lại, chúng tôi đã nhận đơn đăng ký này.
Vodyanitsa:
Vậy thì bây giờ chúng ta đều là thành viên của Rokot rồi, tôi nói cho cậu biết, Chugunov chính là mục tiêu hành động của chúng ta trong giai đoạn hiện tại.
Vodyanitsa:
Trước đây Rokot đã tiến hành điều tra tại Xưởng Thiết Bị Iskra, về cơ bản đã xác định được họ đã tiêu hao năng lượng vượt mức nghiêm trọng.
Vodyanitsa:
Chỉ cần tìm được bằng chứng trực tiếp, chúng ta có thể báo cáo lên hội đồng, yêu cầu nhà xưởng ngừng sản xuất.
Alyosha:
Như vậy, Kresnik Kristall sẽ được phân phối đến những nơi cần nó hơn.
Vodyanitsa:
Vốn dĩ tôi muốn tìm ra sơ hở trong lúc trò chuyện hằng ngày, nhưng anh ta kín miệng quá, bây giờ đành phải dùng cách khác.
Vodyanitsa:
Tối nay tôi đã hẹn gặp một vị khách quen khác của nhà hát, Mitya.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây Alyosha đã từng nhắc đến cái tên này.
Alyosha:
À, nhưng Valeriy cũng đến, chắc là đang tìm Mitya. Vậy thì vẫn chưa biết được tối nay anh ta có thực hiện được cuộc hẹn hay không.
Vodyanitsa:
Haha, yên tâm. Nếu anh ta không có bản lĩnh lẩn tránh Valeriy thì không thể nào mỗi lần biểu diễn đều xuất hiện đúng giờ được.
Vodyanitsa:
Mitya là một chuyên gia năng lượng nổi tiếng, tuy chúng ta không có bằng chứng trực tiếp về việc tiêu hao năng lượng vượt mức, nhưng chúng ta có thể vô tình để lộ thông tin cho anh ta.
Vodyanitsa:
Nếu chính anh ta lên tiếng chỉ ra vấn đề của Xưởng Thiết Bị Iskra, thì chính quyền nhất định sẽ coi trọng và tiến hành điều tra.
Vodyanitsa:
Chúng ta không thể đến hiện trường, nhưng anh ta có quyền hạn đó... Vì vậy chúng ta chỉ cần cố gắng hợp tác với anh ta là xong.
Vodyanitsa:
Đúng vậy, đây chính là một chuyện cần làm rõ khác... Tuy rằng so với chuyện trước thì tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều.
Vodyanitsa:
Nhưng nghe nói Mitya không phải người kín miệng cho lắm, biết đâu khi vui anh ta lại buột miệng nói ra thì sao?
Alyosha:
Thế nào, với cậu mà nói thì đây chắc cũng là chuyện có giá trị chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cùng đi thôi.
Vodyanitsa:
Được, vậy hai người cứ ngồi gần đó giả vờ ăn uống, giúp tôi ghi chép lại những thông tin quan trọng nhé.
Vodyanitsa:
Anh ta là một người mê kịch, nên sẽ không đề phòng tôi, nhưng hai người nhất định phải ngụy trang cho tốt. Nếu anh ta phát hiện ra thì có khi sẽ chẳng nói gì nữa đâu.
Alyosha:
Ừm, yên tâm, chúng tôi cũng khá ăn ý với nhau rồi.
Nhà Lữ Hành:
Giống như cuộc trò chuyện giữa bạn bè vậy thôi.
Vodyanitsa:
Đúng rồi, trạng thái rất tốt! Vậy giúp tôi dọn dẹp đồ đạc trong phòng nghỉ đi, rồi chúng ta xuất phát.
Alyosha:
Được, cụ thể là dọn những gì?
Vodyanitsa:
Tất cả.
Đến Nhà Hàng Podvorye
Alyosha:
Chúng ta đều hay ra vào chỗ này, chắc sẽ không gây chú ý đâu. Ngồi đây đi.
Alyosha:
Tiếp theo, phải xem Vodyanitsa sẽ nói chuyện như thế nào.
Vodyanitsa:
Ở đây ở đây! Anh Mitya!
Mitya:
Trên đường có chút trục trặc nên bị chậm trễ, xin lỗi nhé, thời gian vốn đã eo hẹp...
Mitya:
Cứ gọi điểm tâm và đồ uống mà cô thích nhé, để tôi xem nào, theo kế hoạch của tôi... chắc còn khoảng hai mươi lăm phút nữa.
Vodyanitsa:
Hôm nay bận rộn vậy sao? Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn nói chuyện chút thôi, đổi sang buổi chiều nào rảnh hơn cũng được mà.
Mitya:
Haha, cơ hội được gặp ca sĩ hàng đầu rất quý giá, tôi không muốn bỏ lỡ đâu.
Mitya:
Cô đã mời tôi nhiều lần rồi, tiếc là lịch trình lúc nào cũng không khớp. Nếu không tranh thủ cơ hội này thì chẳng biết bao giờ mới có lần sau.
Vodyanitsa:
Anh khách sáo quá, còn đặc biệt dành thời gian cho tôi thế này.
Alyosha:
Tôi cũng không rõ, nhưng ở Snezhnaya có rất nhiều thứ thần kỳ như vậy, mọi người thường đã quen rồi nên chẳng ai thấy lạ nữa. Ví dụ như Mắt Xám và Paimon vậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì đi lại cũng tiện hơn.
Vodyanitsa:
Hôm nay mời anh đến uống trà trò chuyện là để nhận ý kiến và phản hồi từ người hâm mộ đoàn kịch.
Mitya:
Tôi rất hài lòng, thật đấy. Tôi cảm thấy mỗi lần nghe cô hát đều sẽ có cảm nhận hoàn toàn mới.
Mitya:
Có thể là vì nghe nhiều rồi nên tôi có thể chú ý được nhiều chi tiết hơn, cũng có thể là mỗi lần biểu diễn cô đều có tiến bộ, biểu diễn ngày càng xuất sắc hơn.
Vodyanitsa:
Cảm ơn lời khen, có thể cho tôi xin một vài ví dụ cụ thể được không?
Mitya:
Ừm, ví dụ như bài "Dưới Lớp Băng Phủ" hôm nay chẳng hạn...
Mitya:
Sao thế? Với một buổi biểu diễn hay thì phải bày tỏ lời khen ngợi chứ.
Mitya:
Tôi vốn tưởng đây là một bài hát lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng nghe mãi thì lại cảm thấy cái "lạnh" được truyền tải không phải là hư vô, mà dường như ở tận đáy sâu lại đang nảy mầm chút hy vọng.
Vodyanitsa:
Không ngờ anh lại nghe ra được điều này, giỏi thật đấy. Tôi cũng phải trò chuyện với nhà soạn nhạc rồi mới thử cách hát như vậy.
Vodyanitsa:
...Nhưng "Dưới Lớp Băng Phủ" không có trong tiết mục hôm nay.
Mitya:
Hả, thật sao?! Đó là bản nhạc nổi tiếng mà... Lần nào cũng có cả.
Vodyanitsa:
Phần lớn thời gian đều có.
Mitya:
À... haha, vậy... vậy chúng ta hãy nói về bản "Theo Gió Bay Xa" đi, một bản nhạc rất kinh điển trong vở ca kịch "Núi Và Chim Sẻ".
Vodyanitsa:
Hôm nay tôi cũng không hát bài đó. Cổ họng tôi không được tốt lắm nên tạm thời đổi bài khác rồi.
Mitya:
Ơ... Sao có thể...
Vodyanitsa:
Xin lỗi, nhưng anh Mitya, hôm nay anh có đến nhà hát đúng không?
Mitya:
Đương nhiên là có rồi. Trước khi buổi diễn bắt đầu chẳng phải tôi đã chào hỏi tất cả thành viên trong đoàn kịch sao? Cô, cả Odette và những người khác nữa.
Vodyanitsa:
Vậy hôm nay Odette đã diễn gì?
Mitya:
"Khúc Bi Ca Của Ngỗng Cánh Tuyết", đúng không!
Vodyanitsa:
Đáp án chính xác, thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Vodyanitsa:
Hóa ra chỉ là thấy buổi biểu diễn của tôi nhàm chán, nên anh chẳng nhớ nổi bài nào. Xem ra lần sau phải giảm bớt vài bài lại rồi.
Mitya:
Cô hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm rồi!
Mitya:
Thôi được rồi, tôi nói thật vậy. Xin lỗi, hôm nay lúc cô lên sân khấu tôi có lơ đãng một chút.
Mitya:
Lý do tôi thích đến xem đoàn kịch biểu diễn là vì màn trình diễn của mọi người vô cùng tinh tế và lay động, để lại bao suy ngẫm trong lòng, thế nên luôn có thể khơi dậy nguồn cảm hứng nghiên cứu trong tôi.
Mitya:
Một khi công việc rơi vào bế tắc, tôi sẽ đến nhà hát để thay đổi tâm trạng.
Mitya:
Hôm nay Odette múa "Khúc Bi Ca Của Ngỗng Cánh Tuyết" thực sự quá hay, tôi đang tự hỏi liệu có phải gần đây cô ấy có thêm chút cảm ngộ mới không...
Mitya:
Nhìn dáng vẻ cực kỳ bi thương nhưng vẫn kiên cường không chịu cúi đầu của cô ấy, tôi bỗng nhiên có cảm hứng nên bắt đầu viết nguệch ngoạc vào sổ tay.
Mitya:
Dù cuối cùng không có tiến triển gì lớn, nhưng cũng có thu hoạch. Khi định thần lại thì buổi biểu diễn đã kết thúc rồi...
Vodyanitsa:
Cho nên tất cả những bài hát của tôi anh đều không chú tâm nghe đúng không?
Mitya:
Tôi biết nhiều khi cái tôi thưởng thức không phải là bản thân vở kịch, nên tôi cũng không biết thái độ này, hay việc bỏ lỡ màn biểu diễn của cô, cái nào bất lịch sự hơn...
Nhà Lữ Hành:
(Bầu không khí có vẻ không được tốt lắm... Hmm?)
Nhà Lữ Hành:
Sao trông anh có vẻ căng thẳng vậy?
Alyosha:
Lần này Mitya đã phạm phải điều cấm kỵ của Vodyanitsa rồi. Cô ấy vốn không thích những người không tôn trọng màn biểu diễn của mình...
Alyosha:
Khó khăn lắm mới sắp xếp được buổi gặp này, không lẽ lại rơi vào ngõ cụt sao...
Vodyanitsa:
...Hmm.
Vodyanitsa:
Không sao, tôi cảm thấy đây cũng xem là... một sự khẳng định. Ít nhất chứng tỏ màn biểu diễn của chúng tôi rất... đi vào lòng người, đúng không?
Vodyanitsa:
Tôi thấy anh không cần ngại, tôi cũng... không để bụng đâu.
Alyosha:
Không ngờ cô ấy lại kiềm chế được...
Nhà Lữ Hành:
Thật không dễ dàng gì.
Vodyanitsa:
Về sự yêu mến của anh, tôi sẽ truyền đạt lại cho Odette một cách chân thực.
Mitya:
Đừng nói vậy chứ. Tôi cũng rất thích màn biểu diễn của cô, chỉ là hôm nay cảm hứng đến không đúng lúc thôi, chứ bình thường tôi đều nghe rất chăm chú đó.
Vodyanitsa:
Tôi biết, tôi có thể nhìn ra được, nên mới coi trọng ý kiến của anh như vậy.
Vodyanitsa:
Tôi cũng đâu phải kiểu người không chịu được người khác khen ngợi đồng nghiệp trước mặt mình, đúng không nào.
Mitya:
Được thôi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi...
Vodyanitsa:
So ra thì những kẻ chỉ biết học đòi văn vẻ còn khó giao tiếp và khiến tôi thấy phản cảm hơn.
Mitya:
Đúng đúng đúng. Rất nhiều người như vậy, thậm chí còn chưa ra khỏi nhà hát đã quên mất trên sân khấu diễn gì rồi.
Mitya:
Sao vậy? Trông cô có vẻ rất oán giận...
Vodyanitsa:
Không biết anh từng nghe chuyện này chưa, chủ của Xưởng Thiết Bị Iskra rõ ràng không phải nhà tài trợ cho nhà hát, nhưng lúc nào cũng đòi hỏi những đặc quyền giống như các thành viên nhà tài trợ vậy.
Vodyanitsa:
Vé phòng riêng không giới hạn, rượu hảo hạng... Thậm chí còn đòi cả quyền được chọn tiết mục theo ý mình.
Alyosha:
Không hổ danh là Vodyanitsa, đã khéo léo mượn cảm xúc lúc nãy để đưa chủ đề vào đúng hướng...
Mitya:
Cô nói vậy tôi mới nhớ, tôi đã từng tiếp xúc với người đó. Nói sao nhỉ... tuy mọi người đều nói anh ta là đại diện tiêu biểu cho những doanh nhân tốt, nhưng tôi thực sự không cảm nhận được điều đó từ anh ta.
Vodyanitsa:
Đúng vậy, hoàn toàn không quan tâm trên sân khấu đang diễn gì, mà chỉ muốn khoe khoang địa vị xã hội của mình thôi. Vậy mà tôi lại phải chuẩn bị danh sách tiết mục cho những người như vậy.
Vodyanitsa:
Xưởng mà anh ta điều hành thật sự lợi hại vậy sao? Chỉ cần hỏi thăm một chút thôi là thấy vô số tin tức tiêu cực, rõ ràng là một tên tư bản xấu xa.
Mitya:
Ồ, có chuyện như vậy sao?
Vodyanitsa:
Ừm! Đủ thứ tin đồn đấy. Lương thấp chưa nói, thời gian làm việc còn rất dài, thiết bị hoạt động cả đêm... Anh ta ra lệnh cấm nhân viên nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào.
Vodyanitsa:
Kế Hoạch Stuzha thì kéo dài hết lần này đến lần khác, Kristall dùng cho sinh hoạt thiếu hụt trầm trọng, vậy mà anh ta còn muốn động đến cả phần này để gia tăng lợi nhuận cho bản thân...
Vodyanitsa:
Nếu những tin đồn này là thật thì đã vi phạm nghiêm trọng rồi.
Mitya:
Vậy sao, thì ra cô cũng nghe nói rồi.
Vodyanitsa:
Sao, thật sự có chuyện này à?
Mitya:
Haha, không có. Tôi cũng chỉ nghe được vài tin đồn thôi, nhưng hình như không phải bịa đặt.
Mitya:
Gần đây ngài Pulcinella đã gây áp lực rất lớn, yêu cầu rà soát xem từng lô Kristall đều dùng vào đâu, khiến các đồng nghiệp ở bộ phận năng lượng bận tối mắt tối mũi...
Vodyanitsa:
Không ngờ ngài Pulcinella lại đang quan tâm chuyện này...
Mitya:
Đúng vậy, dù Kristall là tài nguyên lưu thông tự do, nhưng nếu để mặc những kẻ có tiền mua không giới hạn thì người chết cóng sẽ là những người nghèo. Điều này rõ ràng không công bằng.
Mitya:
Xem ra phải nhanh chóng sắp xếp việc điều tra Xưởng Thiết Bị Iskra rồi.
Mitya:
Không ngờ quý cô Vodyanitsa còn quan tâm đến những chuyện bên ngoài nhà hát như vậy. Cô thật là tốt bụng.
Mitya:
Phần lớn các fae sống đơn độc đều đã sớm mang thái độ thờ ơ đối với con người.
Vodyanitsa:
Một khi đã chọn sống trong thành phố của loài người, thì ắt sẽ quan tâm đến những biến động của thời cuộc. Ngài Pulcinella chẳng phải cũng là fae đó sao?
Vodyanitsa:
Chỉ là tôi cũng khó mà tưởng tượng được, một người có kinh nghiệm như ngài ấy lại đau đầu vì Kế Hoạch Stuzha. Kế hoạch đó rốt cuộc là để làm gì chứ...
Nhà Lữ Hành:
(Hình như cuối cùng cũng đến phần trọng tâm rồi...)
Alyosha:
Mitya chắc cũng cảm nhận được đây là thăm dò, nhưng không khí trò chuyện của hai người khá thoải mái, biết đâu anh ta sẽ tiết lộ điều gì đó.
Mitya:
Haiz, tôi cũng rất đau đầu đây. Nếu tiến độ nghiên cứu của tôi nhanh hơn thì Kế Hoạch Stuzha đâu đến nỗi kéo dài đến tận bây giờ.
Vodyanitsa:
Ra là có liên quan đến công việc của anh à?
Mitya:
Đúng vậy. Cục Khí Tài cần một loại năng lượng hoàn toàn mới, không phải sức mạnh của Lãnh Địa Ánh Sáng, cũng không phải sức mạnh nguyên tố.
Mitya:
Hiện tại thứ đáp ứng được yêu cầu này chỉ có sức mạnh ẩn chứa trong Chốt Tinh Tú.
Mitya:
Từ việc chiết xuất, đến định lượng, rồi thử chuyển hóa, mỗi một bước đều cần lượng lớn Kresnik Kristall hỗ trợ.
Mitya:
Mỗi bước tiến triển của nghiên cứu đều vô cùng khó khăn. Càng về sau, trạng thái của những người tham gia dự án ngày càng tệ hơn, thường xuyên rơi vào trạng thái thất thần.
Vodyanitsa:
Liệu có phải vì năng lượng vốn có tác dụng phụ không?
Mitya:
Không phải, năng lượng này không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì nó được dùng để...
Mitya:
Argh... Biết rồi biết rồi, đừng siết nữa, khụ khụ... Xin lỗi, chuyện này không thể nói được.
Mitya:
Tôi nghĩ là do mệt mỏi quá thôi. Dù sao cũng đã nghiên cứu rất lâu rồi mà tiến triển lại ì ạch, chẳng trách mọi người lại không thể phấn chấn lên được.
Vodyanitsa:
...Xin lỗi nhé, trước đó tôi còn giận anh vì không nghiêm túc nghe kịch.
Mitya:
Haha, không sao. So với những người gần Nữ Hoàng thì tôi thích vị trí hiện tại hơn, ít nhất không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề gì.
Alyosha:
Thì ra là muốn chuyển đổi thành một loại năng lượng hoàn toàn mới...
Nhà Lữ Hành:
Tiếc là không nghe thêm được gì nữa.
Alyosha:
Ừm, không ngờ chiếc khăn đó còn có tác dụng ngăn chặn việc tiết lộ bí mật.
Mitya:
Thôi xong, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi. Tôi phải đi thôi.
Mitya:
Xin lỗi nhé, rốt cuộc hôm nay chẳng nói gì nhiều về chuyện nhà hát cả.
Vodyanitsa:
Không sao đâu, chúng ta đã trò chuyện rất vui mà.
Mitya:
Để sau vậy. Hmm... Đợi công việc đỡ áp lực hơn, tôi sẽ nghiêm túc thưởng thức trọn vẹn một buổi biểu diễn rồi nói sau.
Mitya:
Nhớ giữ bí mật những gì đã nói hôm nay nhé.
Vodyanitsa:
Cũng không tệ.
Alyosha:
Làm tốt lắm. Chỉ là không biết tại sao Mitya lại đi vội như vậy thôi...
Valeriy:
Xin lỗi, kiểm tra định kỳ.
Nhà Lữ Hành:
Đó là... Valeriy?
Valeriy:
...
Valeriy:
Đi thôi.
Vodyanitsa:
Hóa ra không phải vì công việc, mà là đã tính toán chuẩn xác rằng Valeriy sẽ tìm được anh ta ở đây sau hai mươi lăm phút à? Tính cũng chuẩn quá rồi đó...
Alyosha:
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đội Nhiệm Vụ Đặc Biệt là đảm bảo các nhân vật quan trọng "luôn luôn" hành động theo lịch trình.
Nhà Lữ Hành:
Nghe giống như là khắc tinh của Mitya vậy.
Vodyanitsa:
Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Xin chào, làm ơn tính tiền giúp tôi.
Alyosha:
Vậy chúng tôi cũng thanh toán luôn.
Nefedov:
Xin chào, ngài Mitya đã thanh toán hóa đơn trước khi rời đi rồi.
Nefedov:
Ngoài ra, ngài ấy còn nhờ tôi chuyển lời rằng, rất vinh hạnh được thưởng thức tiệc trà cùng quý cô Vodyanitsa và hai người bạn.
Alyosha:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra anh ta đã nhận ra sự hiện diện của chúng ta. Xem ra người này không đơn giản chút nào. Chuyện năng lượng... chẳng lẽ anh ta cố tình nói cho chúng ta nghe sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ bản thân nội dung công việc của anh ta không thuộc dạng cơ mật, mà công dụng của thứ năng lượng mới này mới là mấu chốt... Ừm, ít nhất cũng đã có hướng để điều tra tiếp.)
Mitya đã ra đi...
Nhà Lữ Hành:
(Vodyanitsa và Alyosha đều đã rời đi, hôm nay về nghỉ ngơi trước vậy.)
Trở về phòng sắp xếp thông tin
Paimon:
Nhà Lữ Hành về rồi à, hôm nay về sớm nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tình trạng sức khỏe thế nào rồi?
Paimon:
Tôi đang định nói với Nhà Lữ Hành đây. Hôm nay sau khi thức dậy, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng cái cảm giác không có sức lực ấy vẫn chưa biến mất...
Paimon:
Nhưng cũng có tin tốt, hình như tôi cảm nhận được nguồn gốc của sự khó chịu này.
Paimon:
Giống như... có một thứ sức mạnh thần bí nào đó đang ảnh hưởng đến tôi, khi tôi đi đến những nơi khác thì hoàn toàn không có cảm giác này.
Paimon:
Nhưng khi đến Snezhnaya, cảm giác này lại xuất hiện...
Nhà Lữ Hành:
Một loại... sức mạnh nào đó...?
Mitya:
Đúng vậy. Cục Khí Tài cần một loại năng lượng hoàn toàn mới.
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào, là vì thứ này sao?)
Paimon:
Sao vậy? Mỗi lần Nhà Lữ Hành nghĩ ra điều gì đó là lại có vẻ mặt này.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi kể cho Paimon nghe những gì tôi biết được hôm nay.
Paimon:
Thì ra Snezhnaya đang nghiên cứu một loại năng lượng mới... Nhà Lữ Hành cảm thấy tôi không thoải mái, là do nghiên cứu này gây ra sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Paimon:
Mặc dù Mitya đã phủ nhận việc nguồn năng lượng này có tác dụng phụ, nhưng cũng có nói rằng những người tham gia nghiên cứu sẽ bị mất tập trung và mất trí nhớ ngắn hạn...
Paimon:
Nhưng những triệu chứng này khác với tình trạng của tôi.
Paimon:
Nó yếu quá, tôi chỉ cảm nhận được một chút thôi. Nhưng tôi thấy hình như là cùng hướng với Cục Khí Tài.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng ta càng phải biết mục đích nghiên cứu.
Paimon:
Có lý, tôi cũng đồng ý. Nhưng thông tin mà Rokot nắm được cũng có hạn...
Paimon:
Đúng rồi, bên đó ngày nào cũng tranh luận về Kế Hoạch Stuzha. Nếu có thể tham gia một lần thì biết đâu lại nghe được nhiều manh mối có giá trị đấy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy để tôi viết thư cho Alyosha.
Paimon:
Được. À đúng rồi, nhân lúc Nhà Lữ Hành ra ngoài, tôi đã thử hết tất cả các món tráng miệng hấp dẫn ở Nhà Hàng Podvorye rồi.
Paimon:
Tôi cảm thấy món này rất hợp với khẩu vị của Nhà Lữ Hành, nên đã để lại một phần! Viết xong thư thì đến ăn nhé.
Đến Snezhnograd Veche
Mironova:
Thật không ngờ lại được gặp quý cô Vodyanitsa, nữ giọng cao hàng đầu của Đoàn Kịch Korolevskiy ở đây. Xin hỏi hôm nay cô đến để dự thính hội đồng sao?
Vodyanitsa:
Xin lỗi, hôm nay tôi không có ý định nhận phỏng vấn...
Vodyanitsa:
Nhà Lữ Hành, cậu đến rồi à. Hội đồng sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi.
Mironova:
Xin dừng bước, quý cô Vodyanitsa...! Có thể giới thiệu cho tôi về người bạn mới này được không?
Ngồi nghe ở ghế khán giả
Sau khi bạn ngồi xuống không lâu, Snezhnograd Veche chính thức bắt đầu. Cuộc thảo luận về việc có nên tiếp tục Kế Hoạch Stuzha hay không đã bị để lại cuối cùng.
Pulcinella công bố nhiều dữ liệu liên quan đến năng lượng, bầu không khí tại hiện trường cũng thay đổi hẳn so với sự trầm lắng lúc trước, trở nên vô cùng sôi nổi.
Pulcinella:
Tóm lại, như đã trình bày ở trên, những cam kết về quản lý năng lượng trong chu kỳ trước về cơ bản đã được thực hiện, việc sản xuất và tiêu thụ Kristall đang dần ổn định.
Pulcinella:
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, tình trạng hiện tại có thể duy trì đến chu kỳ tiếp theo, dữ liệu chi tiết vui lòng xem trong báo cáo đã được phát cho các vị.
Pulcinella:
Cần lưu ý rằng, bão tuyết do ma vật từ xa gây ra đã làm gia tăng đáng kể chi phí năng lượng của người dân, nhưng đây chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn.
Pulcinella:
Nữ Hoàng sẽ xử lý vấn đề này trong thời gian sớm nhất, chúng ta nên giữ vững niềm tin vào điều đó.
Pulcinella:
Báo cáo giải trình tài chính cứu trợ cũng được công bố trong báo cáo kỳ này, do Pantalone đưa ra.
Nhà Lữ Hành:
Sao hiện trường hình như càng lúc càng ồn ào vậy?
Vodyanitsa:
Haiz, mỗi lần đều nói đi nói lại mấy thứ đó, chỉ có ngài Pulcinella là không thấy phiền, chứ ai mà kiên nhẫn nổi cơ chứ.
Vodyanitsa:
Thứ mọi người thiếu chính là lòng tin, cùng những lợi ích cụ thể được chia cho mình. Những thứ này đều không được viết trong mớ báo cáo trên bàn.
Mironova:
Đúng vậy, nếu không có mấy thứ tài liệu giấy tờ này thì tôi còn có thể bịa ra chút ít.
Mironova:
Đừng bận tâm, chỉ là vài chỉ tiêu phỏng vấn thôi. Đã xem qua "Làm Cốc Kvass Nào!" chưa? Là tờ báo bán chạy nhất đấy.
Vodyanitsa:
Tôi nhớ mấy người còn chẳng có giấy phép phát hành, chỉ có thể bày bán ở lề đường thôi...
Mironova:
Số một sạp lề đường thì cũng là số một, vẫn danh bất hư truyền mà.
Pulcinella:
Trật tự.
Pulcinella:
Tiếp theo sẽ là phần phát biểu của các đại biểu. Nếu không có thảo luận hữu ích nào khác, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu về vấn đề này.
Childe:
Snezhnaya xưa nay luôn có truyền thống ưu đãi đặc biệt cho các thành viên Fatui và gia đình của họ.
Childe:
Nhưng kết quả điều tra mới nhất cho thấy, số lượng Kristall mà gia đình các thành viên xuất thân từ vùng xa xôi có thể mua được lại ít hơn 15% so với dân thường sinh sống tại Snezhnograd.
Childe:
Đây cũng là vấn đề muôn thuở, việc phân phối mỗi phần Kristall đều phải được thực hiện theo nguyên lý và có căn cứ, nếu không nỗi bất bình trong lòng dân chúng sẽ tích tụ một cách nhanh chóng.
Pantalone:
Xem ra mỗi lần anh đều không nghe lọt tai... Trên đời này không có lý lẽ căn cứ tuyệt đối, công bằng cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Pantalone:
Trong mắt anh, quá trình phân phối chỉ đơn giản là tính toán giữa sản lượng và dân số, vậy anh đã cân nhắc khả năng thiết bị sản xuất gặp sự cố chưa?
Pantalone:
Và anh có biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối thống kê dân số ở Snezhnaya không?
Childe:
Tôi không có ý định đôi co với anh về vấn đề chuyên môn, nếu không tôi đã làm việc trong ngân hàng rồi.
Childe:
Tôi quan tâm đến bản chất vấn đề, trừ khi anh muốn phủ nhận chính sách ưu đãi mà chúng ta vẫn thực hiện từ trước đến nay.
Pantalone:
Nên mới nói... những kẻ phản bác thường vô trách nhiệm hơn, giống như những kẻ suốt ngày hô hào chống lại Kế Hoạch Stuzha vậy.
Pantalone:
Cứ như thể chỉ cần hạ gục một "kẻ đầu sỏ" thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng vậy.
Pantalone:
Phòng hờ khi anh không biết, cho dù Kế Hoạch Stuzha có tiếp tục hay không, thì tôi cũng sẽ chẳng vì thế mà bớt đi một trang báo cáo nào đâu.
Childe:
Cho nên ngay từ đầu anh đã không muốn giải quyết vấn đề này sao?
Pantalone:
Trước giờ vốn dĩ chỉ có mình tôi giải quyết vấn đề mà.
Mironova:
Childe dẫn đầu lên tiếng vì các binh sĩ, Pantalone lịch lãm đáp trả, trận khẩu chiến nảy lửa chính thức bắt đầu!
Mironova:
Phóng viên chúng tôi đã ngay lập tức phỏng vấn khán giả tại hiện trường: Xin hỏi cậu ủng hộ ai hơn?
Mironova:
Đúng vậy! Childe đã giành được tiếng hoan hô của toàn bộ khán giả, liên tục chất vấn khiến Pantalone rơi vào ngõ cụt. Thật hiếm thấy, thật hiếm thấy.
Vodyanitsa:
Bây giờ cậu hiểu vì sao tờ báo này không có giấy phép phát hành rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
(Bỏ qua những tin đồn vô lý, trong ấn tượng của mình khi lần đầu tiên gặp Tartaglia ở Liyue, thì anh ta đại diện cho Ngân Hàng Bắc Quốc.)
Nhà Lữ Hành:
(Ít nhất vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người này chưa đến mức căng thẳng như vậy...)
Sandrone:
Hai người lạc đề rồi đấy. Đang nói chuyện dữ liệu thì cứ quay lại đúng chủ đề thôi.
Arapov:
Ngài Pantalone, xin cho phép tôi được thay mặt giải thích nhé?
Pantalone:
Ừm, làm phiền rồi. Gần đây tôi không muốn nói nhiều.
Arapov:
Việc điều chỉnh phân phối được tiến hành trong mỗi chu kỳ, mục đích cuối cùng là để tìm ra cách phân phối hợp lý nhất, điều này hoàn toàn đồng nhất với ý kiến của ngài Tartaglia.
Arapov:
Nhưng nhiều người đã bị dắt mũi bởi một số kẻ cực đoan. Tôi phải làm rõ, Kế Hoạch Stuzha không phải nguyên nhân gốc rễ gây ra vấn đề, nó chỉ là một cơ chế phân phối.
Arapov:
Các báo cáo gần đây đều cho thấy Snezhnaya có sức chống chịu bền bỉ và khả năng thích nghi mạnh mẽ, cơ chế phân phối này cũng dần trở nên hoàn thiện.
Arapov:
Nếu không cân nhắc rủi ro mà tiến hành điều chỉnh với quy mô lớn, e rằng sẽ phản tác dụng, khiến một số kinh nghiệm đã mày mò được lúc trước lại trở nên vô hiệu.
Mironova:
Học giả tài chính nổi tiếng Arapov đứng dậy phát biểu, trình bày logic tài chính, lời lẽ rõ ràng đang ám chỉ đến các tổ chức xã hội như Rokot.
Mironova:
Đặc biệt là Lelek đầy tranh cãi hiện vẫn đang hoạt động năng nổ, liệu Rokot có nên chịu trách nhiệm cho việc này không? Không, kẻ phải chịu trách nhiệm là người khác!
Vodyanitsa:
Bởi vì anh ta chỉ đang diễn đạt lại lời của ngài Pantalone theo cách khác thôi... Rokot chính là "những kẻ phản bác vô trách nhiệm" được nhắc đến.
Vodyanitsa:
Còn Lelek... chắc cậu chưa biết, đó là thành viên nổi tiếng nhất... hay nói đúng hơn là tai tiếng nhất của Rokot hiện nay.
Vodyanitsa:
Khát khao ngăn chặn Kế Hoạch Stuzha của người này lớn đến mức cố chấp, hơn nữa không giống những người văn minh như chúng ta, người này cho rằng khâu quan trọng của hội nghị chỉ là bỏ phiếu.
Vodyanitsa:
Nên không từ thủ đoạn đe dọa, xúi giục hay hối lộ, chỉ cần khiến người ta đổi phiếu là được.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra còn có người như vậy...
Mironova:
Vừa hay, đã nói đến đây rồi thì cậu có ủng hộ Lelek không?
Mironova:
Đúng vậy. Những người ủng hộ Lelek ngày càng nhiều, chúng tôi chính là hậu thuẫn vững chắc của Lelek!
Childe:
Xem ra vẫn có người biết cách nói chuyện tử tế. Vừa hay tôi cũng đã cân nhắc đến vấn đề này... Những gì các vị cần chắc là dữ liệu địa phương chính xác hơn.
Childe:
Tôi nghĩ có thể giao trực tiếp cho Fatui phụ trách, vì họ vốn đảm nhận việc vận chuyển Kristall, có kèm thêm chút công việc thu thập dữ liệu cũng không sao.
Childe:
Các vị cần gì thì cứ giao cho Fatui đi điều tra. Còn chuyện giám sát, tôi nghĩ Druzhna rất phù hợp. Tôi vốn định bàn chuyện này với quý cô Vesna, nhưng cô ấy không có ở đây.
Akvilina:
Tôi có thể tổng hợp ý kiến trước, đợi chỉ huy Vesna trở về rồi mới đưa ra phán đoán.
Akvilina:
Chỉ huy Vesna vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Kế Hoạch Stuzha. Nhưng nội bộ Druzhna vốn đã có nhiều việc bận rộn, e rằng khó có thể hỗ trợ thực tế được.
Pulcinella:
Trước khi có phương án cụ thể khả thi, xin đừng tùy tiện đưa ra suy đoán.
Akvilina:
Là tôi lỡ lời, ngài Pulcinella.
Pulcinella:
Phân bổ nhân lực ra sao, kiểm soát thời hạn thế nào, rồi làm thế nào thiết lập chế độ báo cáo, dù vẫn còn rất nhiều vấn đề...
Pulcinella:
Nhưng tôi ủng hộ việc soạn thảo một bản kế hoạch, theo quy trình hành chính bình thường, đến lúc đó sẽ đưa ra vấn đề riêng để các bên cùng đánh giá.
Sharova:
Nếu đã vậy, trước khi đưa ra kế hoạch thì tôi có một ý tưởng. Lúc nãy có đề cập đến việc các báo cáo hiện tại không được kịp thời, hẳn là đang nói đến các báo cáo chính thức.
Sharova:
Mà Hiệp Hội Năng Lượng chúng tôi cũng sẽ dựa trên tình hình các thị trấn và khu vực lân cận để định kỳ đưa ra một số kết quả thống kê. Liệu chúng ta có thể tận dụng chúng không?
Sandrone:
Ý hay đấy, báo cáo của Svetloledovka kỳ nào tôi cũng đọc. Tuy rằng phần tôi quan tâm là vận hành thiết bị, nhưng dựa vào mức tiêu thụ năng lượng thì có thể suy ngược ra rất nhiều dữ liệu.
Pulcinella:
Nhưng mà, dùng dữ liệu địa phương để quyết định phần Kristall cấp cho họ... thì rủi ro về lâu dài là rất cao.
Pantalone:
Có báo cáo từ tổng bộ Ngân Hàng Bắc Quốc để đối chiếu thì không lừa được tôi đâu. Vả lại, đây cũng chỉ mang tính tham khảo thôi.
Pulcinella:
Được, xem ra xử lý như vậy thì các bên đều không có ý kiến gì.
Childe:
Ừm, tôi đồng ý.
Mironova:
Các quan chức đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về vấn đề cải thiện đãi ngộ cho binh sĩ Fatui... Oáp...
Nhà Lữ Hành:
(Để ý thấy phóng viên viết được vài nét rồi đột nhiên gạch bỏ toàn bộ nội dung, bắt đầu sang một dòng mới...)
Mironova:
Hôm nay, nữ giọng cao hàng đầu của Đoàn Kịch Korolevskiy và một quý ngài phong độ đã xuất hiện tại Snezhnograd Veche, mối quan hệ giữa hai người có vẻ không đơn giản...
Vodyanitsa:
Nếu còn viết những thứ như thế này nữa, thì ngay cả giấy phép vào đoàn kịch để phỏng vấn cũng sẽ bị thu hồi đấy nhé?
Cuộc thảo luận tiếp theo liên quan đến năng lượng, y tế, khoa học kỹ thuật, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác, các bên đều nhân cơ hội này bày tỏ thái độ của mình đối với Kế Hoạch Stuzha.
Mironova vẫn đang viết những bài báo thêm mắm dặm muối, tuy bạn không còn để ý đến cô ấy nữa, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy đọc tin tức do cô ấy viết có khi còn thú vị hơn so với việc đích thân đến hiện trường.
Pulcinella:
Vậy thì, nếu không còn đại biểu nào phát biểu nữa thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Vodyanitsa:
Này, nhìn kìa!
Nhà Lữ Hành:
Đó là... Chugunov?
Vodyanitsa:
Tại sao bây giờ anh ta lại chọn phản đối...?
Pulcinella:
Đã kiểm phiếu xong, số phiếu đồng ý tiếp tục Kế Hoạch Stuzha là 61%, đã vượt quá nửa số phiếu.
Childe:
(Lần này thật sít sao... Ít hơn vài phần trăm so với lần trước. Việc đổi phiếu của Chugunov có ảnh hưởng rất lớn...)
Sandrone:
(Chắc là do Lelek làm rồi... Không biết Pulcinella còn cách nào nữa không.)
Pantalone:
(Chugunov. Ra là vậy, là "Lelek" nhỉ.)
Mironova:
(Lelek thật lợi hại! Chờ khi Kế Hoạch Stuzha bị bác bỏ, việc "Làm Cốc Kvass Nào!" vẫn luôn kiên trì ủng hộ cho Lelek coi như được vực dậy! Haha, sắp thắng rồi!)
Pulcinella:
Theo kết quả bỏ phiếu, Kế Hoạch Stuzha sẽ được tiếp tục cho đến kỳ họp hội đồng tiếp theo. Xin các vị hãy ghi nhớ...
Pulcinella:
"Sự tranh luận của chúng ta, chỉ để kéo dài cực quang và vùng đất băng giá, đúc nên vinh quang và đoàn kết."
Pulcinella:
Giải tán.
Nói chuyện với Vodyanitsa
Vodyanitsa:
Không ngờ Chugunov lại bỏ phiếu phản đối Kế Hoạch Stuzha tại hội nghị.
Nhà Lữ Hành:
Điều này rất kỳ lạ sao?
Vodyanitsa:
Ừm, theo lẽ thường thì đám thương gia giàu có và chính khách của Snezhnaya là những người ít có khả năng phản đối Kế Hoạch Stuzha nhất.
Vodyanitsa:
Lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi đấy, bản chất của Kế Hoạch Stuzha chỉ là một cơ chế phân phối, mục tiêu là để mọi người cùng nhau vượt qua mùa đông.
Vodyanitsa:
Ngay cả khi chính sách này bị hủy bỏ, Nữ Hoàng vẫn sẽ tiêu hao ngần ấy năng lượng. Vậy thì phần thiếu hụt năng lượng đó, cũng chỉ có thể để các công xưởng bù vào.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là vậy...
Vodyanitsa:
Mitya đã viết thư cho tôi trước cuộc họp, nói rằng đã điều tra ra Xưởng Thiết Bị Iskra quả nhiên tồn tại vấn đề sản xuất quá giờ và tiêu thụ năng lượng vượt mức.
Vodyanitsa:
Theo lý mà nói, sau khi ngài Pulcinella nhận được báo cáo sẽ yêu cầu xưởng ngừng sản xuất để tiếp nhận điều tra và chịu phạt.
Vodyanitsa:
Nhưng việc này ít nhất cũng cần một tuần, không kịp cho hội đồng lần này, hiện tại chúng ta hẳn là chưa rút dây động rừng.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi, phải chọn giữa việc ngừng sản xuất và giảm sản lượng...
Vodyanitsa:
Ừm, cậu biết đấy, anh ta là người rất ích kỷ.
Vodyanitsa:
Vốn dĩ tôi định đợi sau khi có thông báo xử phạt chính thức rồi mới xúi giục anh ta, để anh ta cảm thấy việc này rất bất công.
Vodyanitsa:
Thay vì để mình anh ta ngừng sản xuất rồi chịu thiệt, chi bằng dừng Kế Hoạch Stuzha lại, như vậy mức tiêu thụ năng lượng của tất cả các công xưởng đều sẽ bị hạn chế, ai cũng không kiếm được tiền.
Vodyanitsa:
Nhưng bây giờ anh ta đã bỏ phiếu chống... nghĩa là đã có người dùng thủ đoạn trực tiếp hơn, buộc anh ta phải đổi phiếu, giống như những người khác vậy.
Nhà Lữ Hành:
Ý của cô là Lelek?
Vodyanitsa:
Ừm. Không ai biết tại sao Lelek lại cố chấp với Kế Hoạch Stuzha đến vậy. Hơn nữa bây giờ xem ra, Lelek đang từng bước tới gần thành công.
Nhà Lữ Hành:
(Với năng lực hành động mạnh mẽ như vậy, nhất định phải có động cơ mạnh mẽ tương xứng. Biết đâu đó chính là người biết rõ nội tình của Kế Hoạch Stuzha.)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ tiếp theo, mình nên tập trung điều tra nhân vật này.)
Vodyanitsa:
Được rồi, tiếp theo cậu có dự định gì? Có muốn cùng rời khỏi đây không?
Childe:
Chào đồng đội. Lúc còn ở trên bục tôi đã nhìn thấy cậu rồi.
Sandrone:
Không ngờ cậu lại quan tâm chính trị đến vậy đấy.
Vodyanitsa:
Xin chào hai vị Quan Chấp Hành. Chỉ là hôm nay tôi đúng lúc có thời gian, vừa hay người bạn mới này cũng có hứng thú với hội đồng.
Childe:
Tôi biết rồi, nhất định là Odette giới thiệu phải không. Haha, có vẻ hai người khá hợp nhau đấy.
Vodyanitsa:
Vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé, tôi về đoàn kịch trước đây.
Sandrone:
Ừm, chúc những buổi biểu diễn sắp tới của cô thuận lợi.
Sandrone:
"Có hứng thú"? Haha, Nhà Lữ Hành đâu phải là người đơn giản, sẽ không chỉ vì hứng thú mà chạy tới chạy lui, tôi nói có đúng không?
Childe:
Có người thấy thần bí khó lường, có người lại căm ghét tới tận xương tủy.
Childe:
Lúc đó ai mà ngờ được một kẻ vô danh trong Rokot lại có thể gây ra sóng gió như vậy chứ.
Childe:
Hửm? Cậu muốn điều tra sao? Haha, vậy tôi nghĩ tên đó sẽ không giấu được lâu đâu. Cô thấy sao, Sandrone?
Sandrone:
Không sao đâu. Nếu Nhà Lữ Hành thực sự có thể tìm ra Lelek, thì cũng xem như giúp Pulcinella bớt lo.
Sandrone:
Xem như thù lao, để cậu ấy biết những thông tin mà Lelek nắm giữ cũng có vẻ hợp lý.
Childe:
Tôi cũng nghĩ vậy, không thì trông hai chúng ta có vẻ hơi vô tình.
Childe:
Anh quay về Glupov một chuyến, mang tài liệu về Lelek đến đây. So với việc làm thủ tục thông hành thì lấy tài liệu đơn giản hơn nhiều.
Likhachev:
Tuân lệnh, ngài Childe.
Sandrone:
Dù sao cũng phải đợi, để tôi cho người đi chuẩn bị một ấm hồng trà.
Childe:
Trong nhiều vụ việc mà Lelek tham gia, những người có liên quan đều không dám nhắc đến thông tin của người đó, có lẽ họ đã bị uy hiếp bằng một cách nào đó.
Childe:
Tên đó lặng lẽ lẻn vào hiện trường, để lại thư đe dọa, mà cả thư lẫn hiện trường đều không để lại manh mối điều tra nào.
Childe:
Vì vậy những tài liệu này về cơ bản chỉ ghi lại mô tả đơn giản của người trong cuộc, không có nhiều thông tin để khai thác.
Sandrone:
Ít nhất cũng chứng minh được đây là một cao thủ, biết cách chống lại trinh sát.
Childe:
Ừm, hơn nữa có kha khá các vụ việc xảy ra ở những nơi có mức độ an ninh rất cao, vốn dĩ những người quyền cao chức trọng đó đều rất coi trọng vấn đề an toàn.
Childe:
Nhưng Lelek lại có thể lặng lẽ lẻn vào phòng của họ mà chưa từng bị phát hiện, cũng không để lại chút dấu vết đột nhập nào.
Childe:
Đã có khả năng đột nhập, thì đương nhiên cũng có khả năng ra tay... Tuy chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng cũng đủ để khiến đám người đó sợ đến mức mất ngủ.
Childe:
Đối với con người mà nói, thực hiện được màn đột nhập hoàn hảo như vậy thật khó tin. Nên sau đó hướng điều tra chuyển sang fae, nhưng tiếc là vẫn không có kết quả.
Nhà Lữ Hành:
Ngay cả anh cũng khó thực hiện được sao?
Childe:
Này, vậy thì đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Nhưng xưa nay phong cách của tôi vốn thẳng thắn, chắc khó mà "không để lộ" được.
Sandrone:
Nên cũng không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng do con người thực hiện, chỉ là khó tìm được người có thân thủ như vậy trên toàn Teyvat. Fae tuy có năng lực đặc biệt, nhưng lại thiếu động cơ...
Childe:
Phải là "không yếu hơn tôi quá nhiều". Chứ với tiêu chuẩn hiện tại của cậu thì căn bản là không tìm ra được người như thế đâu.
Childe:
Đừng xát muối vào nỗi đau của tôi chứ. Tôi thừa nhận anh ta rất mạnh và cẩn thận, nhưng ít ra chúng ta cũng nên chọn một người có liên quan đến Snezhnaya chứ?
Sandrone:
Cậu ấy chỉ muốn định hình sơ lược thôi, đừng cứ bận tâm chuyện ai mạnh ai yếu nữa.
Childe:
Với tôi thì đây là chuyện quan trọng nhất đó.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, giảm xuống hai bậc nhé.
Sandrone:
Odette? Ừm, hình như cũng ngang sức thật, thân thủ thì khỏi bàn rồi, mà tính tình cũng rất trầm tĩnh.
Childe:
Chỉ có điều cô ấy là Fatui, về mặt lập trường thì không khả thi lắm. Ừm, nhưng ít ra cũng chính xác hơn nhiều so với mấy ví dụ trước đó.
Sandrone:
...Không, khoan đã, giả sử tạm thời bỏ qua tiền đề này thì sao?
Childe:
Bỏ qua ư? Ý cô là...
Sandrone:
Thân phận Fatui không phải là tấm chắn hoàn hảo. Hơn nữa nghĩ mà xem, Rokot vừa hay có thể giúp cô ấy che giấu thân phận.
Childe:
Vậy nên không phải là thủ đoạn cao siêu đến mức không để lại dấu vết, mà là nắm được động thái nội bộ của Fatui, có thể chọn thời cơ thích hợp nhất để hành động...
Childe:
Ôi trời, vốn chỉ là tùy tiện đoán thử thôi, nhưng sao càng nói càng thấy có lý thế này?
Childe:
Nhưng liệu... Odette có lý do đủ mạnh để dừng Kế Hoạch Stuzha không?
Sandrone:
Nhưng tiếc là người hiểu Odette nhất là Arlecchino hiện vẫn chưa quay về.
Nhà Lữ Hành:
Arlecchino?
Sandrone:
Trước đây Rosalyne từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với Odette, nên đã nói chuyện riêng với Arlecchino.
Sandrone:
Cậu cũng biết đấy, so với Rosalyne thì Arlecchino là người khá giỏi trong việc giao tiếp với mấy người trẻ tuổi.
Sandrone:
Arlecchino đã cho Rosalyne một vài lời khuyên, Rosalyne đã hòa giải với Odette trước khi lên đường, nhờ đó mới không để lại hối tiếc suốt đời.
Sandrone:
Đương nhiên tôi không rõ chi tiết trong đó, nhưng Odette thực sự có lý do để hận Kế Hoạch Stuzha.
Sandrone:
Vì cha của cô ấy đã chết trong giai đoạn đầu của Kế Hoạch Stuzha.
Sandrone:
Khi đó vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa có cái tên Kế Hoạch Stuzha, nhưng nội dung thì vẫn luôn được duy trì.
Childe:
Thì ra là vậy... Rosalyne là kiểu người đặt bản thân làm trung tâm tuyệt đối, nên khi cô ấy bắt đầu để tâm đến Odette, tôi cũng hơi thắc mắc...
Nhà Lữ Hành:
Anh không biết câu chuyện này sao?
Childe:
Haha, thì theo những chuyện cậu đã trải qua thì tôi và Rosalyne cũng đâu có thân thiết gì cho cam? Chỉ là tình cờ uống trà với nhau vài lần mà thôi.
Sandrone:
Quá khứ của Odette không phải là bí mật. Khi đó cha cô ấy là thành viên của Fatui, mẹ là vũ công ba lê rất nổi tiếng.
Sandrone:
Nghe thì có vẻ là một đứa trẻ hoàn hảo để kế thừa sự nghiệp của cha mẹ... Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Sandrone:
Sau khi cha cô ấy qua đời vì nhiệm vụ, mẹ cô ấy đau buồn quá độ, trong lúc biểu diễn đã bị ngã gãy chân và không thể múa được nữa.
Sandrone:
Ban đầu Odette chỉ hứng thú với múa ba lê, nhưng sau biến cố này, hai trụ cột trong nhà đều đã mất, thậm chí việc duy trì cuộc sống cũng rất khó khăn...
Sandrone:
Theo chủ trương của Capitano, gia đình của những thành viên Fatui hy sinh vì nhiệm vụ đều phải được sắp xếp ổn thỏa và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.
Sandrone:
Vậy nên dù Rosalyne không muốn, thì cô ấy vẫn phải giải quyết vấn đề sinh kế cho gia đình Odette. Cách cuối cùng chính là để Odette gia nhập Fatui.
Childe:
Tôi hiểu rồi, nếu Odette không gia nhập thì sẽ chỉ nhận được khoản trợ cấp một lần... Như vậy thì xem ra gia nhập Fatui quả thực sẽ tốt hơn.
Childe:
Nhưng nghe có vẻ như chuyện này đã đi ngược lại mong muốn của Odette, đúng không? Bởi vì cô ấy không thích Fatui...
Sandrone:
Đây chỉ là suy đoán thôi. Tôi chỉ nói rằng có khả năng này. Nếu coi đó là động cơ để Odette trở thành Lelek thì nó hoàn toàn hợp lý.
Sandrone:
Còn Odette hiện giờ đang nghĩ gì, mâu thuẫn giữa cô ấy và Rosalyne ra sao, thì tôi cũng không rõ.
Sandrone:
Có quá nhiều người có quan hệ không tốt với Rosalyne, tôi đâu có dự định tìm hiểu hết từng ấy chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Signora vốn có ý định hàn gắn mối quan hệ này...
Sandrone:
Đúng vậy, nhưng giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Childe:
Quay lại chủ đề về Lelek. Nếu tất cả điều tra đều không mấy khả quan, thì thử một hướng đi mới cũng chẳng mất gì.
Childe:
Vừa hay tôi đã hẹn với Tonia ngày mai sẽ đến nhà hát xem buổi diễn tập của Odette. Nhưng tiếc là vì chuyện của Lelek mà tôi lại phải tăng ca rồi.
Childe:
Vậy cậu đi thay tôi nhé, không thì lãng phí tấm vé này, tiện thể cũng có thể gặp Tonia luôn.
Nhà Lữ Hành:
Buổi diễn tập?
Sandrone:
Ừm, diễn tập vở "Tìm Kiếm Linh Hồn". Đây là một vở ba lê khá kinh điển, được gia tộc của mẹ Odette truyền thừa qua nhiều thế hệ, đã ngừng biểu diễn nhiều năm rồi.
Sandrone:
Nhờ vào sự nỗ lực luyện tập không ngừng của Odette, cuối cùng vở diễn này cũng đã trở lại sân khấu. Khán giả đều vô cùng mong chờ được xem, vé buổi diễn chính thức đã bán hết từ lâu rồi.
Childe:
Tonia cũng rất hứng thú, nhất quyết đòi xem cho bằng được. Tuy tôi không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng vì em gái muốn xem nên phải nghĩ cách thôi.
Sandrone:
Tôi đã xem qua vài lần rồi, cốt truyện cũng khá đơn giản, nhân vật chính lần theo dấu vết mà linh hồn để lại, dần tìm lại ký ức.
Sandrone:
Chủ đề "tình yêu và tiếc nuối" trong xu hướng hiện tại thì đúng là chẳng có gì mới mẻ...
Sandrone:
Nhưng mỗi khi giai điệu quen thuộc vang lên, khi nhân vật chính nhảy múa, tôi vẫn cảm thấy cảnh tượng đó rất đẹp.
Sandrone:
Để múa ra được cảm giác đó không hề dễ dàng, tôi biết biểu diễn vở kịch này là giấc mơ của Odette, nhưng tôi cũng không chắc liệu cô ấy đã thực sự sẵn sàng hay chưa.
Childe:
Vậy tôi nghĩ, cho dù cô ấy có thực sự là Lelek đi chăng nữa, thì cũng nên đợi sau khi cô ấy hoàn thành màn biểu diễn rồi mới xử lý.
Childe:
Việc này giao cho cậu nhé, đồng đội.
Quay lại Nhà Hàng Podvorye
Paimon:
Không ngờ hôm nay lại có nhiều tiến triển đến vậy. Hihi, đúng là thuận lợi.
Paimon:
Tiếp theo, tới nhà hát thêm một chuyến để tìm Odette hỏi cho rõ thôi.
Paimon:
Nhưng tôi cảm thấy cô ấy không giống người xấu. Cho dù có làm rất nhiều việc cực đoan, nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy có lý do riêng.
Paimon:
Nói vậy có vẻ hơi cảm tính, nhưng mà... ừm, nếu đã có thể làm được những điều đó thì theo lý mà nói, việc mạnh tay hơn chút nữa có khi hiệu quả lại tốt hơn nhỉ?
Paimon:
Ví dụ như, không chỉ là thư từ, mà là... ừm, tóm lại là tránh để đối phương lật lọng, nhưng cô ấy không làm thế...
Paimon:
Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn có nguyên tắc của riêng mình.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn tin tưởng cô ấy.
Paimon:
Ừm, dù sao đi nữa, cứ tôn trọng sự thật là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay sức khỏe Paimon thế nào rồi?
Paimon:
Không có gì thay đổi cả, chỉ là cái cảm giác mà hôm qua tôi nói với Nhà Lữ Hành có vẻ đã rõ ràng hơn thôi.
Paimon:
Haiz, mỗi ngày nghe Nhà Lữ Hành kể xong, tôi cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau trải qua những chuyện này quá!
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Không có Paimon tôi cũng không quen.
Paimon:
Hihi, hết cách rồi. Tôi cứ tiếp tục ngoan ngoãn nghỉ ngơi vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu Odette chính là Lelek, rất có thể cô ấy đang nắm giữ thông tin chi tiết về Kế Hoạch Stuzha...)
Nhà Lữ Hành:
(Cha của cô ấy từng tham gia vào giai đoạn đầu của Kế Hoạch Stuzha và không may gặp nạn, mà bây giờ cô ấy lại đang dốc sức để lật đổ Kế Hoạch Stuzha...)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu không biết gì về những việc Nữ Hoàng đang làm thì những việc này đều rất khó để thực hiện.)
Nhà Lữ Hành:
(Khi cô ấy dùng danh nghĩa Fatui để nói chuyện với mình, liệu cô ấy đã tiết lộ bao nhiêu và che giấu bao nhiêu?)
Nhà Lữ Hành:
(...Đợi đến ngày mai vậy, biết đâu mọi thứ sẽ có câu trả lời.)
Paimon:
Nhìn kìa, bên ngoài tuyết rơi rồi. Ngày mai chắc không dễ chịu lắm đâu, nhớ giữ ấm nhé.