arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 10
Vô Vàn Con Đường, Biến Chuyển Và Tan Rã
Tình hình Sumeru còn nguy cấp hơn tưởng tượng. Để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, mọi người đã tập trung lại, cùng nhau hợp sức.
Đợi nhân viên nghiên cứu đến
Thoth:
Các người đại diện cho Giáo Viện đến xử lý việc cải tạo Aaru sao?
Kaveh:
Đúng vậy, chào buổi chiều. Tôi là Kaveh, hai người này là Termezi và Naysaburi. Này, Alhaitham, anh cũng chào hỏi đi...
Alhaitham:
Đâu phải chưa từng gặp. Vị này là Vua Loài Cò Thoth, còn hai vị đây chắc mọi người cũng biết rồi. Chào buổi chiều, các vị.
Kaveh:
Tôi chỉ biết hai vị này qua bức bích họa thôi!
Thoth:
Chính là những bức vẽ trong đền thần đó! Ghi lại cảnh bọn ta trò chuyện, chơi bài và đánh cờ. Cũng trùng hợp, bọn ta quả thực rất thích làm những việc này.
Sobek:
Rõ ràng chỉ có anh thích chơi cờ thôi! Hai chúng tôi chỉ chơi cùng cho vui thôi!
Heryshaf:
Cũng không thể nói vậy.
Alhaitham:
Quay lại vấn đề chính. Giáo Viện đã đưa ra đánh giá sơ bộ, dự án này liên quan đến nhiều lĩnh vực như giải mã văn tự cổ, kỹ thuật cơ khí, tu sửa di tích cổ đại, cũng như nguyên tố học.
Alhaitham:
Những người có mặt ở đây đều là những người có khả năng giải quyết vấn đề tốt nhất trong các lĩnh vực liên quan. Nếu không có ý kiến gì thì chúng tôi bắt đầu làm việc đây.
Bennu:
Những người thợ thủ công từng xây dựng Aaru cho Thần Vương Al-Ahmar, đã dẫn dắt đội ngũ của mình bỏ ra tâm huyết và cả sinh mạng mới để lại được kiệt tác huy hoàng như vậy. Các người nhất định phải dành cho nó sự coi trọng và cống hiến tương xứng.
Alhaitham:
Vậy sao? Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không thể hy sinh tính mạng được.
Bennu:
To gan! Con người ngày nay cũng không còn tôn kính Thần Vương như xưa nữa rồi...
Kaveh:
Không phải không phải, anh ta không có ý đó! Ngài đừng để tâm! Ý của anh ta cũng giống ngài, chỉ khác ở chỗ cách nói có khoa trương hay không mà thôi.
Alhaitham:
Quản lý sự kỳ vọng là chuyện rất quan trọng.
Kaveh:
Có những sơ suất trong việc chào hỏi, mong ngài bỏ qua cho, nhưng chúng tôi thực sự không thể giống như trong truyền thuyết, sau khi hoàn thành công trình thì sẽ dâng hiến mạng sống cho thần linh được.
Kaveh:
Đây là kế hoạch công trình sơ bộ mà chúng tôi đã vạch ra, mong ngài xem qua. Nếu còn yêu cầu gì khác, xin cứ nói với chúng tôi.
Kaveh:
Nếu là bình thường thì chắc chắn có thể làm đẹp hơn, nhưng lần này tình hình thực sự cấp bách... Mong mọi người có thể cho chúng tôi một mức độ sai sót nhất định.
Heryshaf:
Đương nhiên, đương nhiên.
Bennu:
Hừm... Nếu các vị chấp nhận lòng thành ít ỏi này, thì tôi cũng không phải là không thể cân nhắc đồng ý với phương án của họ.
Thoth:
Chà, cứ lo chuyện thể diện của Al-Ahmar làm gì? Tạo điều kiện cho họ đi, biết đâu sau này còn phải nhờ đến nhóm trẻ này để dưỡng lão nữa.
Sobek:
Đúng vậy!
Bennu:
...
Bennu:
Đây là máy chủ của Aaru. Ta nhắc lại lần nữa, hãy sử dụng thật cẩn thận.
Kaveh:
Chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.
Sobek:
Nếu anh muốn thì cũng có thể giáng xuống sự trừng phạt. Tiếc là không có ý nghĩa gì lớn, vì hai chúng ta đều biết trong Aaru có một số bộ phận chỉ có thể do con người thao tác.
Bennu:
Kỳ vọng của Thần Vương dành cho loài người chưa bao giờ là giả, còn việc Aaru có những mô đun được thiết kế như vậy... Thay vì nói rằng ngài tin tưởng loài người, thì phải nói là ngài đề phòng mấy người còn hơn.
Kaveh:
(Vậy sao? Chẳng trách lại có thợ xây dựng Aaru... Thì ra thật sự cần con người giúp đỡ để hoàn thành công trình vĩ đại.)
Heryshaf:
Đương nhiên.
Kaveh:
Anh có phát hiện không? Vua Loài Dê kia cứ nói qua loa lảng tránh với đồng liêu của mình.
Alhaitham:
Hiểu cách nói lảng tránh thì mới có thể trở thành tể tướng của các tể tướng. Như vậy xem ra tin đồn về việc Al-Ahmar không biết cách nhìn người là không chính xác.
Kaveh:
Cho tôi nói thẳng, trong lời của anh dường như có ý đề cao bản thân và chế giễu tôi nhỉ.
Alhaitham:
Nhầm rồi. Việc dễ dàng dẫn dắt câu chuyện về phía mình chưa hẳn là điều xấu, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt.
Kaveh:
Anh...! Thôi được rồi, tôi đã sớm biết làm việc với anh sẽ thế này mà... Haiz, tránh ra! Để tôi xem bảng điều khiển...
Alhaitham:
Khởi động nó là công việc của anh. Bắt đầu đi.
Alhaitham:
Các vị, hãy tiến hành kiểm tra bên ngoài và công tác chuẩn bị theo quy trình trong kế hoạch công trình.
Thoth:
Chào các bạn trẻ.
Termezi:
Woa! Vua Loài Cò còn sống bằng xương bằng thịt thật kìa!
Thoth:
Nói gì vậy, sao lại gọi là "còn sống", ta vốn dĩ đang sống mà!
Naysaburi:
Ch-chẳng phải ngài đã nói chúng tôi có thể bắt đầu nghiên cứu rồi sao... Hay là vẫn còn lo lắng điều gì?
Thoth:
Ta đã xem qua phương án rồi. Các người định làm không ít thứ với trạm cuối vĩ đại này, đúng là tự tin nhỉ.
Kaveh:
Haha, thực ra cũng không tự tin lắm, nhưng tình hình đang rất tệ, thay vì ngồi chờ chết thì vẫn nên chủ động làm gì đó.
Thoth:
Các người đều là học giả hàng đầu, vậy có biết rằng Aaru và Akasha có mối liên hệ mật thiết với nhau không?
Naysaburi:
Aaru và Akasha? Điều này...
Termezi:
Akasha không phải là thành quả công nghệ cao nhất mà Giáo Viện lưu giữ sao? Nhiều năm trước do Thảo Thần đại nhân sáng tạo ra và hỗ trợ mọi người nhận được tri thức...
Thoth:
Hai ngươi thì sao, cũng không biết à?
Kaveh:
Anh nói đi, không phải anh đã xem cuốn sách hướng dẫn đó rồi sao?
Thoth:
Sách hướng dẫn? Akasha còn có sách hướng dẫn à? Thảo Thần đại nhân đúng là tốt bụng và chu đáo.
Alhaitham:
Trước đây nó được đặt trên giá sách ở góc khuất nhất của Cung Điện Daena. Không phải sách được ưa chuộng gì.
Alhaitham:
Nếu những gì trong sách nói là thật, thì nguồn cảm hứng ban đầu của hệ thống Akasha chính là Aaru.
Naysaburi:
Hả?! Nhưng mà ghi chép về bản thân Aaru rất ít, những thành quả đạt được từ khảo sát sa mạc cũng cơ bản không liên quan gì đến nó.
Thoth:
Hmm, đây là chuyện mà các người không thể nào biết được. Chuyện sa mạc thì nghe không ít, nhưng điều quan trọng nhất của lịch sử là gì? Để ta hỏi thử các người, có ai theo Học Phái Vahumana không?
Termezi:
Tôi thuộc Học Phái Vahumana. Ừm... là tính chân thực.
Thoth:
Đúng vậy. Và phần lớn tính chân thực phụ thuộc vào thứ tự xảy ra của sự kiện.
Thoth:
Nói cho mấy người biết cũng không sao. Thuở ban đầu, Hoa Thần Nabu Malikata đã giáng lâm đến Sumeru, mang theo vinh quang của trời cao, đem đến sự sống, ốc đảo và tri thức cho vùng đất của chúng ta.
Thoth:
Nữ chủ nhân vĩ đại đã tạo ra Trấn Linh, điểm hóa chúng khiến chúng phục tùng mình. Hai vị Ma Thần khác cũng đồng hành trên mảnh đất thấm đẫm trí tuệ này, ba người gặp gỡ nhau dưới bóng cây xanh.
Thoth:
Liên minh đầu tiên và vĩ đại nhất. Chúng ta nên dùng thái độ trân trọng nhất để bàn luận về giao ước ba vị vua vượt qua thời gian và sinh mệnh này. Các vị thần đã hứa rằng, trí tuệ sẽ là tài sản chung của Sumeru.
Thoth:
Nếu nói điều gì đã thay đổi Sumeru, thì khởi nguồn và kết thúc đều phải quy về Hoa Thần đại nhân. Vì Thần Vương mà Hoa Thần đã không tiếc thân dò xét bí mật của Đảo Thiên Không, vì thế đã bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu thành tro tàn.
Thoth:
Thần Vương đau buồn trước sự ra đi của Hoa Thần, không còn tâm trí lo việc triều chính, dồn hết vào tri thức mà Hoa Thần mang về. Công nghệ bắt nguồn từ hòn đảo nổi trên trời, hỗ trợ Thần Vương hình thành nên ý tưởng về Aaru.
Thoth:
Vì thế, cảm hứng cho Akasha đến từ Aaru, còn nền tảng của Aaru lại xuất phát từ công nghệ Đảo Thiên Không.
Kaveh:
Vậy có nghĩa là ý tưởng kết nối Akasha với Aaru hoàn toàn khả thi... Hai công nghệ này tồn tại những thành phần cùng nguồn gốc.
Thoth:
Ngươi... Sao lại không có chút kính nể nào đối với công nghệ thiên giới vậy!
Kaveh:
Không phải không kính nể, mà là không có thời gian để kính nể! Thời gian gấp gáp quá, đều do cái hạn chót cả!
Alhaitham:
Hoặc là ngài cũng vào làm luôn.
Kaveh:
Hẳn là ngài chưa từng trải qua cảnh một ngày phải nộp năm phương án đâu nhỉ! Haiz, tuyệt đối đừng thử...
Termezi:
Đúng vậy, Vua Loài Cò... chắc là không có ý định tự mình ra tay đâu nhỉ?
Naysaburi:
Có vẻ hơi giống đến phổ cập kiến thức... Cái này có tính là phổ cập kiến thức không? Hay tính là người trong cuộc kể lại?
Thoth:
Ahahaha... Ta không muốn làm mấy chuyện phiền phức này đâu!
Termezi:
Nhưng mà, nếu Aaru lợi hại như vậy... tại sao Vua Deshret lại chưa bao giờ đưa nó vào những mục đích triệt để và hiệu quả hơn nhỉ?
Thoth:
Bởi vì Aaru cuối cùng đã không thể hoàn thành. Thần Vương kỳ vọng vào nó, nhưng lại qua đời trước khi nó hoàn thành.
Thoth:
Ban đầu, nguyện vọng của Thần Vương là tạo ra thứ có thể sánh ngang với thế giới. Vì nguyện vọng đó, Nữ Vương Của Muôn Hoa đã hy sinh tất cả.
Thoth:
Ngài khao khát, Hoa Thần liền trao tặng, tri thức từ đó đến với thế gian. Nếu lòng dũng cảm cùng sự hy sinh ấy không được tưởng nhớ bằng bia mộ tráng lệ nhất, thì Thần Vương ắt sẽ coi đó là sự bất nghĩa lớn nhất.
Thoth:
Và một tấm bia tưởng niệm được xây dựng bằng tri thức và kỹ thuật, khắc họa sự hy sinh và tình yêu dũng cảm... Dù chưa hoàn thành, nhưng cũng xứng đáng được trân trọng.
Thoth:
Lúc đó, vị vua ấy đã nói với Thảo Vương như thế này...
Thoth:
"Chúng ta có giao ước bền vững muôn đời, ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù của cô. Vì vậy, trái ngọt trí tuệ từ trời cao này, không mang ý nghĩa để bị nuốt trọn."
Thoth:
"Hãy nhớ rằng, ta không phải không có sức mạnh để trở thành kẻ thù của trí tuệ, nhưng hai người đã khiến ta hiểu thêm nhiều điều, học được lòng nhân từ... Vì ân điển này, ta cũng sẽ trân trọng hai người."
Thoth:
Cuối cùng, Aaru chỉ được dùng để dự trữ một phần linh hồn. Đó là hình mẫu lý tưởng trong tâm trí nhà vua... Kỳ vọng cuối cùng của ngài dành cho Aaru, là mượn tất cả để quay về quá khứ khi Hoa Thần vẫn còn sống.
Alhaitham:
Ngài chẳng qua chỉ muốn chứng minh rằng, Al-Ahmar sở hữu sức mạnh và tầm nhìn xa đáng kể, chỉ vì tình cảm dành cho Hoa Thần và Thảo Thần mà đã từ bỏ vô số hành vi chuyên quyền.
Alhaitham:
Việc ngài ấy dừng lại có thể được coi là lòng nhân từ, cũng có thể được coi là bị tình nghĩa giữa các Ma Thần trói buộc. Đây cũng vốn là nền tảng của giao ước ba vị thần.
Kaveh:
Vì vậy Aaru vừa là nhà tù vừa là bia tưởng niệm, và đáp án của ba câu hỏi đó chính là thời gian...
Thoth:
Cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau chính là điểm khởi đầu của vận rủi. Đối với thần linh thì đâu có gì khác?
Thoth:
Tình yêu cũng vậy, vừa là ngục tù, vừa là bia tưởng niệm.
Thoth:
Được rồi, câu chuyện tạm dừng ở đây. Nể mặt sự chăm chỉ của các ngươi, ta cũng sẽ giúp sức một chút.
Thoth:
Ai là người phụ trách chính? Hai người các ngươi à?
Kaveh:
À, đúng, là hai chúng tôi.
Thoth:
Vậy thì, nhắm mắt lại...
Thoth:
"Trí tuệ ẩn hiện giữa hữu hình và vô hình. Trí tuệ chính là phương tiện đơn giản nhất để truyền đạt những thông tin vốn không thể giao tiếp."
Thoth:
"Nhờ sức mạnh của Thần Vương, ta sẽ giúp các ngươi thấy được bí mật ẩn giấu giữa có và không."
Kaveh:
Đây là... cơ quan mới xuất hiện sao?
Alhaitham:
Trông giống như kết quả của việc ngoại hóa thông tin nào đó hơn... Ngài đã thực hiện xử lý trực quan hóa à?
Thoth:
Giống như Akasha cho phép các ngươi nhìn thấy nhiều tri thức hơn, thì sức mạnh của Thần Vương cũng cho phép con người "nhìn thấy" những vật tinh xảo vốn không thuộc về thế giới này.
Thoth:
Đây không phải là cơ quan bình thường, mà là thứ tương ứng với cấu tạo bên trong Aaru.
Thoth:
Tăng hay giảm, giữ hay bỏ. Nào, dựa vào chúng để đạt được kết quả mà các ngươi mong muốn đi.
Kaveh:
Hmm, trông có vẻ là loại cơ quan nào đó... Để phòng trường hợp xấu nhất thì để tôi đi. Nhưng làm sao để lên đó được nhỉ...
Alhaitham:
Quay đầu lại.
Kaveh:
Thì ra thang máy ở đằng kia!
Xem bia đá
Kaveh:
Bia đá ở sa mạc cổ đại được dùng để ghi lại những thông tin quan trọng... Này, Alhaitham, ở đây có vài nội dung cần anh xác nhận đấy.
Kaveh:
Tôi đã gửi lên màn hình bên anh rồi đấy, thấy rồi chứ?
Alhaitham:
Hơi mờ, nhưng không thành vấn đề.
Kaveh:
Mau xem giúp tôi xem trên đó viết gì đi. À còn nữa, sau này nếu gặp nội dung tương tự, tôi sẽ gửi thẳng đến chỗ anh bên đó nhé.
Alhaitham:
Nói về tấm bia này trước đã. Biến thể của một số văn tự cổ... "Nơi này khắc ghi những vần thơ viết cho cát vàng".
Alhaitham:
Có thể coi là thông tin văn hóa từ thời đại Vua Deshret.
Sobek:
Nếu là những thứ đó, thì ta khuyên các người nên xóa đi.
Thoth:
Haha... Chỉ là vài văn tự vô nghĩa ghép lại thôi, chủ yếu là để tự giải trí. Ta còn chẳng biết là Aaru có ghi chép lại những thứ này đấy.
Alhaitham:
Miễn là các vị có thể xác nhận đây đều là thông tin riêng tư là được.
Heryshaf:
Không quan trọng đâu.
Kaveh:
Vậy... vậy tôi thao tác nhé.
Xem bia đá
Kaveh:
Ở đây vẫn còn một ít. Tôi gửi cho anh rồi đấy.
Alhaitham:
...Đều là những báo cáo về chiến loạn xung quanh Thành Gurabad cổ xưa.
Kaveh:
Có thể xóa không?
Alhaitham:
Cơ bản đều là những nội dung đã được ghi chép lại. Xóa đi.
Kaveh:
Nhỡ đâu trong đó có chi tiết mà Học Phái Vahumana chưa phát hiện, sau này họ tìm chúng ta tính sổ thì sao?
Alhaitham:
Vậy thì đã sao? Nếu không giải quyết những vấn đề này, về sau sẽ chẳng còn Giáo Viện hay Học Phái Vahumana nào nữa.
Kaveh:
Anh nói đúng. Được rồi, tôi xử lý xong rồi.
Kaveh:
Bên cạnh còn có những tấm bia có hình dạng tương tự, để tôi qua đó xem thử.
Xem bia đá
Kaveh:
Một tấm bia khác.
Alhaitham:
Chờ chút đã.
Kaveh:
...
Kaveh:
Vẫn chưa xem xong à? Dài vậy sao?
Alhaitham:
Trên này ghi chép quá trình phát triển và quản lý của nền văn minh ốc đảo, phần lớn đều liên quan đến Trấn Linh. Ngoài ra, còn có những ghi chép mà các thợ thủ công xây dựng Aaru để lại.
Kaveh:
Có quan trọng không?
Alhaitham:
Đã lọc qua rồi. Không thể xem hết ngay được, nên tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà khoanh tròn những phần quan trọng nhất để giữ lại.
Kaveh:
Ghi chép của những người thợ đó có nói gì không?
Alhaitham:
Có đề cập đến suy đoán của họ. Giả sử Vua Deshret muốn diệt khẩu những người thợ sau khi xây dựng Aaru, thì họ phải tự bảo vệ mình như thế nào.
Kaveh:
...Nghe có vẻ giống chuyện thần thoại. Chuyện đó chắc không có thật đâu nhỉ?
Alhaitham:
Trong ghi chép quả thực có nói đó chỉ là phỏng đoán dựa trên nhiều câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên, những người thợ cũng để lại phương pháp thoát hiểm và bản thiết kế lối thoát.
Kaveh:
Cái này cũng được ghi lại sao? Được rồi, để tôi chép lại rồi xóa đi...
Thoth:
Chuyện này không cần thiết đâu, ngươi chẳng cần dùng đến mấy thứ đó.
Kaveh:
Không phải không phải, những bản vẽ này rất quan trọng, tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Kaveh:
Phù, đến mức này chắc là được rồi nhỉ...
Alhaitham:
Đạt tiêu chuẩn dự kiến rồi, chắc là không có vấn đề gì.
Kaveh:
Cảm giác lẫn lộn giữa hư ảo và thực tế này thật kỳ lạ...
Kaveh:
Lơ lửng giữa ranh giới sự sống và cái chết, giữa mơ và tỉnh, rồi dựa vào đôi tay mình điều khiển những ảo ảnh vốn không thể chạm tới.
Alhaitham:
Trải nghiệm theo đuổi giấc mơ theo đúng nghĩa đen, cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ.
Kaveh:
Nếu tinh thần của tôi bị trôi mất thì sao?
Alhaitham:
Chuyện đó sẽ không xảy ra. Ngoài ra, tốt nhất đừng vui mừng quá sớm, có thể vẫn còn giai đoạn hai của công trình.
Kaveh:
Được rồi, xem ra vẫn phải cố gắng hơn.
Đến lối vào Lăng Mộ Vua Deshret
Sobek:
Lữ khách từ phương xa, cậu cũng đang lo lắng cho Sumeru hiện tại sao?
Paimon:
Waa! Vua Cá Sấu Sobek!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, Vua Cá Sấu.
Sobek:
Đừng câu nệ thế, ta chỉ đến để trò chuyện với cậu về Tiểu Vương Kusanali thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ngài có vẻ rất quan tâm đến cô ấy nhỉ.
Sobek:
Không chỉ quan tâm, mà còn tò mò nữa.
Paimon:
Kể ra thì, không biết giờ Nahida thế nào rồi...
Sobek:
Đợi một chút.
Sobek:
...
Paimon:
Thế nào rồi?
Sobek:
Ta đã thử gọi Apep, nhưng chẳng có phản hồi gì cả.
Sobek:
Chắc là cô ấy đang dồn hết tinh thần và sức lực để chăm sóc cho Tiểu Vương Kusanali.
Paimon:
Các Ma Thần dưới trướng Vua Deshret đều thấy ngạc nhiên khi Apep giúp Nahida. Rốt cuộc thì ấn tượng của các vị về cô ấy là thế nào vậy?
Sobek:
Hai người có biết chuyện ân oán giữa Vua Deshret Al-Ahmar và Thảo Long Vương Apep không?
Sobek:
Thật uyên bác. Ta rất vui khi Sumeru được hai người giúp đỡ.
Sobek:
Vào những giây phút cuối đời, Vua Deshret đã lừa Thảo Long Vương nuốt chửng mình, khiến Thảo Long Vương phải gánh chịu tất cả những tội lỗi và khổ đau...
Sobek:
Thảo Long Vương khinh bỉ Vua Deshret, nhưng lại bị ngài ấy gài bẫy. So với việc gây họa một phương, Vua Deshret thà lừa dối Thảo Long Vương để tự hủy diệt bản thân, đây chẳng phải là một mặt yêu thương con người của ngài ấy sao.
Sobek:
Thảo Long Vương Apep, ánh hào quang còn sót lại của thời đại cũ, căm hận Al-Ahmar và tất cả sức mạnh Ma Thần mà ngài ấy đại diện.
Sobek:
Vậy mà cô ấy lại sẵn sàng giúp Thảo Thần vượt qua khó khăn, thật đáng kinh ngạc. Hay là Thảo Thần đã từng giúp đỡ cô ấy chuyện gì đó nhỉ?
Paimon:
Đúng thế, Nahida đã giúp cô ấy một việc lớn!
Bạn kể cho Sobek nghe về việc Nahida đã giúp Apep thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ...
Sobek:
Thế à... Tiểu Vương Kusanali đã giải quyết nỗi đau dài đằng đẵng cho Thảo Long Vương...
Sobek:
Bảo sao Thảo Long Vương lại đồng ý phá lệ. Dù căm ghét Ma Thần, nhưng cô ấy cũng không phải không hiểu được lòng tốt.
Paimon:
Ừm, sau khi tiếp xúc với Apep, chúng tôi cũng có cảm giác như vậy.
Sobek:
So với việc không thể chung sống, thì đó giống như chủ động chọn không cùng tồn tại với các dạng sống khác thì đúng hơn. Cô ấy như vậy mà lại tượng trưng cho sức sống... Thật là châm biếm.
Sobek:
Dù vậy thì cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào hành động của cô ấy. Apep đã quá ghét loài người và Ma Thần rồi.
Paimon:
Chúng tôi sẽ ghi nhớ!
Paimon:
Mà nói chứ, Nahida phải ở bên đó đến bao giờ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ chúng ta nên đến đón cô ấy nhỉ?
Paimon:
Cũng không biết Fatui có còn ở trong sa mạc không. Để đề phòng, chúng ta gọi thêm vài người đang rảnh cùng đi tìm cô ấy thôi!
???:
Không sao đâu, Paimon.
Paimon:
Ơ? Là giọng của Nahida?
Sobek:
Xem ra hiệu quả chữa trị rất tốt đấy.
???:
Từ bao giờ mà lời nói và hành động của ta lại cần đến sự đánh giá của các ngươi thế?
Paimon:
Ốii!
Nahida:
Đến đây là được rồi.
Apep:
Vốn dĩ ta cũng chỉ định đến đây thôi. Đừng mong chờ nhận được sự ưu ái không thuộc về mình.
Nahida:
Cô luôn giấu lòng tốt như ốc đảo trong cơn bão cát, chỉ những ai vượt qua được mới biết ốc đảo ấy đẹp đẽ đến nhường nào và mang lại biết bao hy vọng.
Apep:
Ngươi dám đánh giá ta sao?
Nahida:
Không, đó là lời cảm ơn của tôi. Cảm ơn cô đã sẵn lòng chia sẻ sức sống quý giá cho tôi.
Nahida:
Hmm...
Apep:
Tỉnh rồi à? Ngươi còn ngoan cường hơn ta nghĩ đấy.
Nahida:
Apep...
Nahida:
Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé.
Apep:
Ma Thần hay lời cảm ơn của Ma Thần, đối với ta mà nói đều chẳng có giá trị gì. Nếu có điều gì ngươi có thể làm, thì đó là quản lý tốt Cây Thế Giới cùng Địa Mạch của Sumeru.
Apep:
Nếu ta cảm thấy khó chịu vì Địa Mạch, thì với tư cách là thần linh nơi đây, ngươi không thể thoái thác trách nhiệm. Ngươi sẽ không thích ta tìm ngươi để tính sổ đâu.
Nahida:
Tôi biết, đó là yêu cầu của cô dành cho tôi. Nhưng dù cô không nói thì tôi cũng sẽ làm được.
Nahida:
Sumeru là trách nhiệm của tôi, tôi phải mau chóng trở về.
Apep:
...Nực cười. Là một vị thần, ngươi không sở hữu sức mạnh hơn người, ngươi hẳn phải biết điều đó.
Nahida:
Điều này có lẽ cũng là đặc điểm của tôi. Thần Trí Tuệ vốn không dùng sức mạnh để thuyết phục người khác.
Apep:
Đứng vững, chúng ta phải xuất phát rồi.
Thoth:
Ơ! Trời ơi, đó không phải là Apep sao?
Thoth:
Ta không nhìn nhầm chứ, Thảo Long Vương xuất hiện ở đây. Nơi này có còn là Lăng Mộ Vua Deshret nữa không?
Apep:
Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, thì đám sâu bọ dưới trướng Al-Ahmar vẫn chỉ là sâu bọ.
Heryshaf:
Thảo Long Vương, hân hạnh. Nếu đến sớm hơn một chút thì có khi còn kịp tham dự cuộc họp của bảy trụ cột đó.
Apep:
Hừ, quả là một đám khiến ta phát ốm.
Apep:
Vừa rồi trên đường cũng có một lũ không biết từ đâu ra kéo đuôi ta. Tại sao sinh vật trên thế gian này, dù có trải qua bao lâu cũng vẫn luôn thấp kém như vậy thế?
Sobek:
Cô xử lý chúng thế nào rồi?
Apep:
Ném đi rồi! Chứ sao nữa? Muốn ta ôm chúng lên à?
Apep:
Được rồi, Buer, cuộc gặp mặt của chúng ta đến đây là kết thúc. Từ nay về sau nếu không cần thiết, ta không muốn gặp lại ngươi hoặc bất cứ ai ở đây.
Nahida:
Mong rằng cô có thể tìm được sự bình yên tại nơi ở của mình.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn vì đã giúp đỡ Nahida.
Apep:
Sao cũng được, đừng đến làm phiền ta nữa.
Sobek:
Sức mạnh thật hung bạo... Đôi khi ta thấy may mắn vì Apep chẳng quan tâm đến mấy chuyện này.
???:
Đáng ghét, kiên trì thêm chút nữa... Thêm chút nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi!
Paimon:
Ơ? Khoan đã, giọng nói này là...
Nhà Lữ Hành:
...Sorush?
Sorush:
Tới... rồi!
Aranara:
!!
Sorush:
Còn không phải vì lo lắng cho Thảo Thần đại nhân sao! Suốt chặng đường cứ luôn phải dùng sức mạnh của Pari để hỗ trợ chúng...
Sorush:
Không được rồi, ta sắp rơi xuống rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đỡ được rồi nhé!
Sorush:
Thế thì tốt rồi... May mà tay ngươi vẫn còn vững...
Heryshaf:
Không ngờ lại gặp được người thân của Thảo Thần ở đây.
Paimon:
Ủa? Sao lại có cả Aranara nữa?! Không phải mọi người rất ghét sa mạc sao?
Paimon:
Chúng trông rất căng thẳng, chắc là do đông người quá...
Sorush:
Không chỉ vậy! Còn có nhiều sự tồn tại không phải con người nữa... Cũng khó cho chúng rồi.
Nahida:
Không ngờ lại vì tôi mà chạy đến nơi xa xôi và nguy hiểm thế này... Tấm lòng của mọi người tôi đều cảm nhận được rồi, cảm ơn nhé.
Nahida:
Đợi sau khi sắp xếp xong cho những người bạn mới đến, tôi sẽ cùng mọi người thảo luận chuyện tiếp theo. Mong mọi người chờ một lát nhé.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, có thể đi cùng tôi tìm chỗ ở cho những người bạn này không?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Được đó được đó, chúng ta cùng đi nào!
Nahida:
Nhưng trước đó thì...
Nahida đã hỏi một số vấn đề, và nhanh chóng nắm được tất cả thông tin từ các bạn...
Nahida:
Ra là vậy. Cảm ơn mọi người đã giải thích, vậy chúng ta đi thôi.
Quay về bên trong Lăng Mộ Vua Deshret
Arapas:
Waaaah... Nhiều Nara quá... Vừa rồi còn bị Thảo Long khổng lồ quăng bay khắp trời... Thật đáng sợ...
Aradashan:
Phấn chấn lên nào Arapas, mọi người đang nhìn kìa! Ừm... Có đang nhìn không nhỉ?
Ararycan:
Chắc không có nhiều Nara nhìn thấy chúng ta đâu nhỉ... Các Nara đi đi lại lại, rất bận rộn.
Arapas:
Phải trốn thật kỹ, đừng để các Nara bắt được, nồi có thể cho Nara... Không đúng! Không thể cho Nara, em gái đã dặn phải bảo vệ nồi của mình cho tốt...
Arayuta:
Có... có Nara đang tới...
Nahida:
Các vị, là chúng tôi.
Arabalika:
Ồ! Là Tiểu Vương Kusanali, Nara Nhà Lữ Hành và Bông Trắng Bay Bay.
Aradashan:
Tiểu Vương Kusanali, Nara Nhà Lữ Hành, Paimon! Lâu rồi không gặp.
Nahida:
Không thích Valuka mà vẫn chạy đến đây, vất vả quá rồi. Mọi người ở Vanarana vẫn ổn chứ?
Arabalika:
Araja chính là Cây Vasara, Cây Vasara bảo vệ Vanarana, vậy cũng tức là Araja bảo vệ Vanarana.
Ararycan:
Đừng lo, những người ở lại sẽ làm tốt công tác bảo vệ, những người ra ngoài cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình!
Sorush:
Mọi người đều có mặt à, ta cũng đến rồi đây.
Paimon:
Sorush vẫn ổn chứ? Vừa nãy trông có vẻ mệt mỏi.
Sorush:
Hừm, ta là ai cơ chứ? Đừng xem thường ta!
Arapas:
Sorush, Cánh Đỏ Bay Bay lợi hại.
Sorush:
Đỏ... Nói gì thế, vậy chẳng phải ta cũng giống Paimon sao!?
Ararycan:
Không phải rất tốt sao?
Nahida:
Có thể nói mọi người là vì tôi mới tới đây, sự thật cũng đúng như mọi người thấy, hiện tại tình hình rất cấp bách, mọi người ai cũng bận rộn, vậy nên...
Arapas:
Cần giúp đỡ không? Arapas có thể giúp! Người khác cũng có thể! Arapas có mang nồi, có thể nấu súp ngon lắm.
Arayuta:
Ừm, mọi người đến đây là để giúp đỡ mà!
Arabalika:
Arabalika, Ararycan, Arapas, Aradashan, Arayuta, Arasata, Arasaha, đều sẽ giúp đỡ!
Nahida:
Cảm ơn rất nhiều. Việc thúc đẩy tiến độ cải tạo Aaru, xử lý thông tin dư thừa, giúp mọi người lấy lại niềm tin... Những việc này đối với các vị hẳn là không thành vấn đề.
Sorush:
Ta cũng sẽ giúp, lúc nào thiếu người thì cứ gọi ta.
Ararycan:
Cùng nhau, cùng nhau nào!
Arabalika:
Tiểu Vương Kusanali, có một chuyện, Arabalika muốn nói ra.
Arabalika:
Trên đường rời Vanarana, mọi người nhìn thấy một vài Nara đang lén lút nói chuyện... Nara nam có vẻ đang che giấu điều gì đó.
Paimon:
Đang che giấu điều gì đó à?
Arabalika:
Ừm, hai Nara, lén lút. Ở Dịch... Dịch...
Ararycan:
Dịch Trạm Lữ Khách!
Nahida:
...Ừm, vậy chắc hẳn đó không phải là tình huống thông thường rồi.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, ở đây tôi còn một số việc có độ ưu tiên cao hơn. Chuyện mà Arabalika nói có thể phiền hai người xử lý được không?
Paimon:
Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi!
Nahida:
Cảm ơn, vậy thì làm phiền rồi.
Nahida:
Ngoài ra, nếu muốn cùng làm việc với người khác ở Sumeru thì phải để họ nhìn thấy mình... Mọi người có chấp nhận điều đó không?
Arapas:
Hic, hic... Nếu bắt buộc phải như vậy thì...
Ararycan:
Cũng không còn cách nào khác, thôi được.
Arasata:
Arapas, đừng sợ, Arapas nấu súp rất ngon, mọi người sẽ thích.
Nahida:
Đừng sợ, những người ở đây sẽ không làm hại ai đâu. Nếu thực sự lo lắng cũng không sao, cứ gọi tên tôi là được, tôi sẽ đến bên mọi người.
Arabalika:
Được.
Nahida:
Vậy thì, tôi sẽ ban cho các bạn một lời chúc phúc nho nhỏ. Mọi người nhìn thấy các bạn sẽ như đang nhìn thấy một giấc mơ tuyệt đẹp, nhìn vào mắt các bạn, và trò chuyện cùng các bạn.
Nahida nhẹ nhàng giơ tay lên. Không rõ cô ấy đã làm như thế nào, chỉ như thể đang nhìn thấy một giấc mơ đẹp, cảm nhận được những điều tuyệt vời.
Ánh mặt trời lấp lánh như vàng vô tình xuyên qua tán lá, cây cối ngân nga, dòng nước hòa ca... Trong lòng bạn có một quả bóng bay nhỏ, được lấp đầy bởi niềm vui.
Vẫn còn nhiều chuyện tồi tệ đang chờ giải quyết, nhưng trong khoảnh khắc này, bạn cảm nhận được sự yên bình, tình bạn và tình yêu thương. Bạn kề vai sát cánh cùng bao sinh mệnh trong rừng.
Bạn nhìn thấy mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Dường như họ cũng cảm nhận được, những âm thanh cổ xưa từ khu rừng vọng lại, xoa dịu tâm hồn tất cả mọi người.
Đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Đừng để thua trước gió và mưa.
Nahida:
"Đừng sợ. Chúng ta đều ở đây, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Đến Hình Bóng Của Aaru
Nahida:
Mọi người đều ở đây rồi, thật tốt quá.
Naphis:
Thảo Thần đại nhân! Cô trở về rồi!
Kaveh:
Cô hồi phục thế nào rồi? Đừng gượng ép bản thân quá nhé.
Nahida:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao.
Các học giả kể lại cho Nahida nghe về tình hình cải tạo hiện tại của Aaru...
Nahida:
Ra là vậy... Dùng sức mạnh của Aaru để khởi động lại Akasha, lấy nó làm phương tiện kết nối và truy cập Cây Thế Giới.
Nahida:
Đúng là một trong những phương án khả thi. Nhưng mà...
Nahida:
Tôi không có ý làm mất hứng, chỉ là với tình trạng hiện tại của Cây Thế Giới, muốn dùng cách thông thường để truy cập nó là không thể. Dù có nhờ đến Akasha thì tình hình cũng sẽ không thay đổi.
Naphis:
...Haiz. Quả thật cũng nghĩ đến khả năng này rồi.
Alhaitham:
Chúng ta còn phương pháp nào khác không?
Kaveh:
Phương pháp khác?
Naphis:
Ý là...
Alhaitham:
Trong thời điểm đặc biệt thì phải cần nghĩ ra cách mới thôi.
Quay về Dịch Trạm Lữ Khách
Paimon:
Này! Chúng tôi đến rồi!
Cyno:
Là mọi người à. Có chuyện gì vậy?
Cyno:
Trực giác của Aranara đối với con người khá chính xác, cũng có nghĩa là trong số chúng ta có thể có nội gián.
Nefer:
Trong thời điểm này mà không xảy ra chuyện như vậy thì mới là lạ đấy.
Cyno:
Tiểu thư Nefer, cô là thương nhân tình báo chuyên nghiệp, chắc hẳn sẽ có cách giải quyết.
Nefer:
Trông tôi như đang chủ động tham gia sao?
Cyno:
Tôi sẽ xem mọi hành động của cô như một cách thể hiện việc mở rộng kinh doanh tình báo. Đối với bất kỳ thương nhân nào, việc thể hiện thực lực cũng đều rất quan trọng.
Nefer:
Rất tốt, thái độ của anh khiến tôi hài lòng đấy.
Cyno:
Cô không thường xuyên ở Sumeru, người của Dịch Trạm Lữ Khách hầu như đều không nhận ra cô.
Nefer:
Thông tin cơ bản của những người ở quanh đây, chắc anh đã xem qua hết rồi nhỉ?
Cyno:
Đúng vậy. Danh sách những người di dời tôi đều đã xem qua, hướng đi của phần lớn họ tôi cũng đã nắm rõ.
Nefer:
Có đối tượng khả nghi cơ bản nào không?
Cyno:
Nam giới, nếu hành động có thể bị đưa vào diện nghi ngờ... thì có ba người.
Cyno:
Aranara nhìn thấy hai người đang nói chuyện, mà hiện tại không có đối tượng khả nghi nào từ hai người trở lên. Người còn lại có thể chỉ phụ trách liên hệ với hắn, hơn nữa đã rời khỏi Dịch Trạm Lữ Khách rồi.
Nefer:
Tất cả mọi người đều đang di tản về phía sa mạc, những người sẵn sàng quay về trong giai đoạn này, tám chín phần là Fatui.
Cyno:
Chọn thời điểm này để hành động, tuyệt đối không thể là ý định nhất thời. Tên gián điệp này đã tồn tại rất lâu rồi.
Cyno:
Chúng ta cần phải nhổ những chiếc đinh cắm sâu trong ván gỗ.
Nefer:
Nghe có vẻ như anh đã có ý tưởng rồi nhỉ?
Cyno và Nefer nhanh chóng trao đổi và sắp xếp lại tất cả thông tin có liên quan...
Nefer:
...Ra là vậy. Nghi ngờ của anh rất có lý. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ để mắt tới anh ta.
Cyno:
Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định bằng chứng anh ta bị mua chuộc. Nếu là tiền bạc thì gần đây anh ta cũng không có khoản chi tiêu nào đáng kể.
Nefer:
Để đề phòng, nên đến gần xác nhận thêm một lần nữa. Cứ để tôi, tôi không thường xuyên ở Sumeru, người của Dịch Trạm Lữ Khách hầu như đều không nhận ra tôi.
Cyno:
Cô chắc chắn chưa từng gặp người này ở Nod-Krai đúng không?
Nefer:
Tôi không nhớ nhầm đâu. Hơn nữa ngoài Jeht ra, tôi rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với lính đánh thuê Sumeru. Anh ta không thể nào từng thấy mặt tôi được.
Nefer:
Cyno, anh ở phía sau đợi tín hiệu của tôi. Nếu mục tiêu có vấn đề, tôi sẽ dẫn anh ta tiến về đường lớn phía trước.
Cyno:
Ừm. Lúc đó tôi sẽ hành động ngay.
Nefer:
Rất tốt. Vậy thì, rất vui được hợp tác với anh.
Điều tra nhân vật khả nghi
Nefer:
(Da ngăm đen, có sẹo... Thường xuyên ra vào sa mạc, có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn.)
Nefer:
(Ăn mặc bình thường, hành động bình thường... Hửm? Thứ anh ta đang nhìn là...)
Nefer:
(Tiền xu? Thú vị, lẽ nào đầu mối đã trả thù lao cho anh ta dưới hình thức này? Như vậy thì quả thật sẽ không gây ra nguồn thu nhập đáng chú ý. Giả sử đó là thứ có giá trị thì...)
Nefer:
Xin hỏi, người ở đây đã sơ tán hết chưa? Anh có từng thấy một cô gái đội mũ không?
Qanafiya:
Quý cô này, sao cô lại ở Dịch Trạm Lữ Khách một mình vậy? Đoàn người đã rời đi từ lâu rồi, cô không gặp họ trên đường sao?
Nefer:
Tôi và bạn bị thất lạc một số hàng hóa giữa đường, tôi sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán nên bảo cô ấy đến gặp khách hàng trước, còn tôi quay lại tìm đồ. Ai ngờ lúc tìm được thì đã trễ thế này rồi...
Nefer:
Haiz, ai mà ngờ được chứ? Trên đường cát bay mù mịt, chắc tôi đi lạc rồi, không thấy đoàn người nào cả.
Qanafiya:
Vì lý do an toàn, xin thứ lỗi cho tôi hỏi thêm một câu. Người bạn đó của cô trông như thế nào?
Nefer:
Tóc vàng, đội mũ, mặc váy trắng. Nếu từng gặp qua thì chắc sẽ có ấn tượng.
Qanafiya:
Hình như đúng là có người như vậy... À, xin lỗi, do thời kỳ đặc biệt nên Lữ Đoàn 30 chúng tôi nhận được mệnh lệnh, phải cẩn thận khi tiếp xúc với mọi người.
Nefer:
Tôi hiểu. Vậy, anh còn cần xác nhận điều gì nữa không? Nếu không thì tôi phải nhanh chóng đuổi theo họ.
Qanafiya:
Này, đợi đã!
Qanafiya:
Họ đi được một lúc rồi, một mình cô làm sao đuổi kịp? Hay để tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Tôi đến đón mấy người cuối cùng, có cả đội xe, thêm một người nữa cũng không sao.
Nefer:
Vậy thì tốt quá! Đông người cũng yên tâm hơn. Tôi sẽ trả thù lao.
Qanafiya:
Ôi, đừng vội nói chuyện tiền nong. Cô đợi một chút, tôi thu dọn xong mấy thứ cần mang đi rồi đưa cô đi tìm mọi người.
Nefer:
Được, cảm ơn. Hoặc nếu cần tôi giúp chuyển đồ gì thì cứ nói nhé.
Qanafiya:
Hahaha, không cần đâu. Tôi khỏe lắm.
Nefer:
Tôi chỉ muốn giúp một tay thôi mà. Gặp được người hiểu tình hình ở nơi này, đúng là trong cái rủi có cái may. Anh coi như đã cứu mạng tôi rồi đấy.
Qanafiya:
Lời này thì cũng không sai. Dù sao thì thứ hàng hóa nào quan trọng đến mức phải liều mạng để tìm lại chứ? E rằng có giá trị rất cao đấy nhỉ?
Nefer:
Chuyện này...
Nefer:
Anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi mới nói cho anh đấy. Nhưng đừng nói cho ai khác nhé, không thì sẽ gặp rắc rối đấy.
Qanafiya:
Ồ? Thần bí vậy sao?
Nefer:
Chúng tôi buôn đồ cổ... Anh hiểu chứ? Có những món hàng nguồn gốc không rõ ràng, muốn bán cũng phải lén lút, tìm đồ thì càng phải tránh người khác.
Qanafiya:
Chẳng trách...
Qanafiya:
...Nói vậy thì, tôi cũng có một yêu cầu quá đáng.
Nefer:
Nói trước nhé, phí thủ tục của chúng tôi không rẻ đâu. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng để chưa lên đường đã làm hỏng mối quan hệ của chúng ta.
Qanafiya:
Những thứ đó dễ bàn thôi. Chủ yếu là... đồ trong tay tôi thường ngày cũng khó tìm được chỗ bán. Cô xem thử nhé...
Lính đánh thuê đưa đồng xu cũ ra. Nhờ ơn người bạn ở Nod-Krai, Nefer ngày thường đã nhìn thấy không ít đồ cổ, nhận ra đó quả thực là món hàng cao cấp hiếm thấy.
Đồng xu cổ dùng làm thù lao này được đúc bằng vàng ròng, thoạt nhìn rất khó nhận ra nó có nguồn gốc từ quốc gia nào. Nếu có thể chuyển đến tay các nhà sưu tầm am hiểu, chắc chắn sẽ bán được giá cao...
Nefer:
Làm bằng vàng... Thú vị đấy, lẽ nào anh đào được từ trong lăng mộ cổ à?
Qanafiya:
Haha, bảo vật trong Lăng Mộ Vua Deshret còn nhiều lắm.
Nefer:
(Không có hoa văn rõ ràng của Snezhnaya, nên anh ta mới dám nói là đào từ Lăng Mộ Vua Deshret. Chỉ là sợ rút dây động rừng, nên mới tìm thời cơ lén lút bán ra...)
Nefer:
Còn đối tác trước đây thì sao? Họ không nhận mặt hàng này à? Lỡ như tôi giúp anh mà đắc tội với người cùng ngành thì không hay lắm đâu.
Qanafiya:
À, cửa tiệm đó làm ăn thua lỗ, tạm thời không xoay xở được, bản thân họ còn chưa lo xong. Tôi không dám tìm họ đâu, lỡ có chuyện gì thì hàng của tôi...
Nefer:
Đúng vậy, những tiệm gặp vấn đề về dòng tiền thì sợ nhất là thấy vàng. Vậy thì tôi hiểu rồi, việc này tôi có thể nhận.
Qanafiya:
Đúng lúc chỗ tôi cũng sắp thu dọn xong rồi, cùng đi thôi nhé?
Nefer:
Ừm, vừa đi vừa nói vậy.
Rời Dịch Trạm Lữ Khách
Nefer:
...
Cyno:
Mau chịu trói đi!
Qanafiya:
Tổng Quản Mahamatra?! Chết tiệt, anh... anh định làm gì thế?!
Cyno:
Chính là đồng xu này sao? Tốt lắm.
Cyno:
Anh sẽ không có cơ hội tiêu nó đâu.
Nefer:
Hiệu suất đúng là rất cao. Xem ra đội ngũ Matra ở Sumeru đã phát triển đến độ rất đáng tin cậy đấy.
Cyno:
Xu vàng không có hoa văn, thứ này không dễ phân biệt đâu. Cảm ơn nhé, giờ chúng tôi đã nắm được bằng chứng rồi.
Cyno:
Tiếp theo thì...
Cyno gật đầu với mọi người, rồi dẫn nghi phạm quay người rời đi.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã mang về thông tin mà kẻ tình nghi tiết lộ...
Cyno:
Cách đó một quãng về phía đông nam, phía khuất gió trên sườn núi. Hắn sẽ gặp bên giao dịch ở đó.
Nefer:
Thủ đoạn khá đấy. Nghe Candace nói kỹ năng tra khảo của anh rất ổn.
Cyno:
Cô ấy cũng không thua đâu. Phải nói là, mấy năm nay cô ấy ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Cyno:
Có vẻ đến lượt anh ra tay rồi đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Là vì tôi chạy nhanh hơn à?
Cyno:
Anh giỏi theo dõi, hơn nữa giám sát động tĩnh của họ từ trên cao cũng tiện hơn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Được rồi. Tôi sẽ cố gắng.
Cyno:
Ngoài ra, Nhà Lữ Hành vừa mới mang lời nhắn của Thảo Thần đại nhân đến. Chờ anh xong việc này thì chúng ta cùng đến Lăng Mộ Vua Deshret tập hợp.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được, tôi biết rồi.
Paimon:
Một mình anh có ổn không đó?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao hả? Không được thì Paimon đi cùng tôi à?
Paimon:
Tôi... Được chứ! Vậy thì để tôi đi cùng!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chắc chứ? Việc này phải làm thật kín đáo, Paimon làm được không?
Nhà Lữ Hành:
Paimon thật sự muốn đi sao?
Paimon:
Tôi muốn... tôi muốn thử xem sao. Người ta vẫn bảo là "nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ có bước đi đầu tiên" đấy thôi!
Paimon:
Dù sao tôi cũng là người dẫn đường giỏi nhất Teyvat mà, việc này chắc chắn sẽ làm được thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi, cho Paimon tham gia. Nhưng nói trước nhé, nếu có vấn đề gì tôi nhất định sẽ bịt miệng Paimon và nhét vào bụi cây đấy.
Paimon:
Không đâu! Tôi sẽ rất cẩn thận mà!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi.
Paimon:
Ah! Đây, tới ngay đây!
Đến địa điểm chỉ định
Paimon:
Nón Tròn! Đợi tôi với! Này, đừng bay nhanh như vậy chứ!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đến rồi. Cứ đợi ở đây nhé.
Paimon:
Ồ, được được...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Paimon đang nghĩ gì vậy?
Paimon:
Hả? Tôi... tôi không nghĩ gì cả...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trước đây ngoài việc tìm đường, không phải cô chỉ quan tâm đến ăn với ngủ thôi sao? Sao đột nhiên lại muốn tham gia vào chuyện nguy hiểm như thế này?
Paimon:
Nói gì vậy? Mấy chỗ nguy hiểm tôi đi cũng đâu có ít.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng chưa lần nào hành động một mình cả. Cô hiếm khi rời xa Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Hmm...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bây giờ tôi khá rảnh, nếu cô muốn chia sẻ thì tôi có thể miễn cưỡng nghe một chút. Không nói cũng chẳng sao, tùy cô.
Paimon:
...
Paimon:
Nón Tròn... Anh có cảm thấy tôi là một người vô dụng không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chuyện gì khiến cô nghĩ như vậy?
Paimon:
Khi ở Nod-Krai, tôi đột nhiên phát hiện, tuy mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh Nhà Lữ Hành, nhưng khi thực sự gặp nguy hiểm thì tôi chẳng giúp được gì cả.
Paimon:
Tôi rất ít khi nghĩ như vậy, nhưng lần đó tôi thực sự rất sợ... Lỡ như Nhà Lữ Hành không thể quay lại nữa thì tôi phải làm sao đây?
Paimon:
Càng nghĩ càng thấy hình như mình hoàn toàn vô dụng... Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho ai cả, tôi muốn trở thành một người bạn hữu ích hơn.
Paimon:
Nón Tròn... anh hiểu được không? Chính là cảm giác... thấy mình cực kỳ vô dụng ấy... Haiz, tôi đang nói gì vậy chứ!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cô hỏi đúng người rồi đấy. Về mặt này tôi rất có kinh nghiệm.
Paimon:
Nón Tròn...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi sẽ không khuyên cô điều gì. Khi một người bắt đầu nghi ngờ chính mình thì chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ hoặc thay đổi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trừ khi cô tự mình vượt qua, nếu không lời an ủi của bất kỳ ai cũng đều vô nghĩa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cho nên... muốn mạnh hơn cũng được, muốn học làm nhiều việc hơn cũng được. Cứ làm đi, ít nhất sẽ không khiến bản thân hối hận.
Paimon:
...Ừm!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
(Nhưng có gì đó không ổn... Không phải đã đến giờ rồi sao?)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Paimon, quanh đây hoàn toàn không có động tĩnh gì, đúng không?
Paimon:
Để tôi xem...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đợi thêm một tiếng nữa, không có động tĩnh gì thì chúng ta rút lui.
Paimon:
Được!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng không có gì xảy ra cả...
Paimon:
Lạ nhỉ... Đã lâu như vậy rồi sao không có ai đến? Hẹn gặp mà cũng cho leo cây được sao?
Paimon:
Hmm? Nghĩ ra điều gì rồi sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi luôn có một cảm giác kỳ quái khó tả.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nội gián mà Cyno bắt được quả thực đã có hành động, nhưng đầu mối của hắn lại không có động tĩnh gì. So với việc bị bắt, tình huống này giống như hắn đã bị bỏ lại thì đúng hơn.
Paimon:
Nhưng làm sao họ biết được hắn đã bị bỏ lại? Dù sao thì ít nhất cũng nên cử người đến thăm dò chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây chính là vấn đề. Họ không thể nào biết được thông tin ở đây, trừ khi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừ, cảm giác thật quen thuộc... Tóm lại, quay về trước đã.
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Dù đây không phải cuộc nói chuyện chính thức, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị. Cảm ơn vì đã đến đây và sát cánh cùng chúng tôi.
Heryshaf:
Shesepankh và Bennu hiện đang giúp các học giả bảo trì Aaru, cũng xin thông cảm cho sự vắng mặt của họ.
Heryshaf:
Còn về Hermanubis đã ra đi, chúng tôi thành kính tưởng nhớ anh ấy.
Nahida:
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ được gặp các vị. Nhưng khi thực sự tụ họp cùng nhau như thế này, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy đôi phần xúc động.
Nahida:
Thời gian mang đi nhiều thứ, nhưng cũng khiến những thứ còn lại trở nên vững chắc hơn.
Sobek:
Có một điều khiến ta khá ngạc nhiên, nhưng cũng phải nói rõ.
Sobek:
Tiểu Vương Kusanali, trông cô có vẻ ổn, nhưng ta có thể cảm nhận được rằng sức sống mà Thảo Long Vương ban tặng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề tồn tại trong cô...
Paimon:
Sao có thể chứ... Ngay cả sức mạnh của Apep cũng không có tác dụng sao?
Nahida:
Đừng lo, Paimon. Không phải là không có tác dụng.
Nahida:
Chỉ là mối liên hệ giữa tôi và Cây Thế Giới quá sâu sắc, nên trước khi vấn đề của Cây Thế Giới được giải quyết thì tôi không thể hồi phục hoàn toàn được.
Nahida:
Trong thời gian các vị vắng bóng, Sumeru đã trải qua những thay đổi to lớn. Sự rời đi của Ma Thần ắt sẽ kéo theo niềm tin suy giảm... Các vị hẳn đã nhận ra, sức mạnh của mình không còn được như trước.
Thoth:
Haiz, thật đáng buồn làm sao.
Nahida:
Còn tôi thì vì ảnh hưởng của Cây Thế Giới mà trở nên suy yếu. Lúc này, chúng ta ai nấy cũng đều rất chật vật.
Heryshaf:
Ý của cô là...
Nahida:
Thời điểm đặc biệt này cần thêm nhiều sự trợ giúp.
Nahida:
Sumeru là mái nhà chung của chúng ta. Tôi và các vị, thần linh và con người, tất cả mọi sức mạnh đều nên đoàn kết lại vào lúc này.
Heryshaf:
Dù Thần Vương Al-Ahmar có ở đây hay không, thì giao ước của ba vị vua vẫn sẽ luôn có hiệu lực. Và ba người bọn ta với tư cách là bề tôi của Vua Deshret, cũng có trách nhiệm giúp đỡ Sumeru vượt qua tai ương.
Heryshaf:
Huống hồ, chính người dân Sumeru đã giúp đỡ giải phóng bọn ta khỏi ngục tù Aaru này. Thời đại đã thay đổi, con người ngày nay đã sáng suốt hơn trước rất nhiều.
Thoth:
Heh, vẫn là lão Dê biết nói lời hay.
Heryshaf:
Vậy thì, bọn ta cũng nên hiểu rõ hơn về kế hoạch này của các vị.
Thoth:
Các học giả của Giáo Viện, những người ưu tú trong loài người, đã bắt tay vào việc mở và cải tạo Aaru. Họ tuyên bố điều này có liên quan đến Cây Thế Giới.
Nahida:
Đúng vậy.
Nahida:
Cây Thế Giới vốn đã tồn tại ở Teyvat từ thuở ban đầu. Nhưng vào thời đại mà loài rồng thống trị thì nó vẫn chưa có tầm quan trọng như ngày nay.
Nahida:
Sau khi Thiên Lý đổ bộ, đã phân chia sức mạnh của Lãnh Địa Ánh Sáng thành sức mạnh nguyên tố, cải tạo Cây Thế Giới thành thiết bị lưu giữ mọi thông tin.
Nahida:
Từ đó, vạn vật trên thế gian đều có mối liên hệ mật thiết với Cây Thế Giới.
Nahida:
Với tư cách là Thảo Thần, tôi gánh vác trách nhiệm bảo vệ Cây Thế Giới. Còn đối với Sumeru, Cây Thế Giới vừa là thứ quý giá, vừa là mối nguy hiện hữu.
Nahida:
Những năm gần đây Teyvat đã xảy ra nhiều biến động. Cách đây không lâu Nod-Krai còn bùng phát khủng hoảng nghiêm trọng. Sumeru buộc phải đề cao cảnh giác.
Nahida:
Tôi đã cố gắng quản lý tất cả các tuyến đường dịch chuyển từ bên ngoài vào Cây Thế Giới, nhưng Cây Thế Giới vẫn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng...
Nahida:
Tôi cho rằng có một thực thể nào đó đã chủ động xâm nhập vào nó. Kẻ xâm nhập không chọn đi những con đường đó, mà dùng phương pháp phổ biến nhất và tuyệt đối không thể ngăn cản.
Nahida:
Thông qua "cái chết" để xâm nhập vào Cây Thế Giới.
Thoth:
Nếu đúng như vậy thì quả thật không có cách nào ngăn cản. Không thể vì một cuộc xâm nhập chưa biết khi nào xảy ra mà ngăn cản linh hồn quay về Địa Mạch vô thời hạn.
Nahida:
Đúng vậy. Việc ngăn chặn kẻ địch bên ngoài rất quan trọng, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc linh hồn người đã khuất không được yên nghỉ.
Cyno:
Xin hãy thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của Thảo Thần đại nhân.
Heryshaf:
Công việc bảo vệ vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng.
Nahida:
Sau khi Cây Thế Giới bị xâm nhập, trong một khoảng thời gian cực ngắn, quyền hạn của tôi đã bị hạn chế. Ngay sau đó, Cây Thế Giới đã từ chối mọi kết nối...
Heryshaf:
Cô hẳn đang cảm thấy tự trách, nhưng không cần phải như vậy. Không ai có thể dự đoán được hết thảy tai ương, thế giới luôn phải trải qua những thử thách.
Nahida:
Nhưng con dân của Sumeru không nên phải gánh chịu những điều này. Chúng ta phải tìm ra cách phá vỡ phong tỏa để kết nối với Cây Thế Giới.
Thoth:
Cho nên cô cần Aaru.
Nahida:
Đúng vậy. Nhìn khắp Sumeru, về mặt hiệu suất tổng hợp có thể sánh ngang Cây Thế Giới thì chỉ có Aaru mà Al-Ahmar để lại.
Nahida:
Trước khi hôn mê, điều tôi có thể làm chỉ là can thiệp một chút vào Cây Thế Giới. Aaru là lựa chọn bất đắc dĩ của mọi người, đồng thời cũng là một hành động vô cùng mạo hiểm.
Nahida:
Kế hoạch ban đầu của các học giả là mượn sức mạnh của Aaru để khởi động lại Akasha, qua đó kết nối và điều tra Cây Thế Giới.
Nahida:
Nhưng đáng tiếc, trong bối cảnh Cây Thế Giới đang suy thoái nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến, biện pháp này đã mất đi ý nghĩa.
Nahida:
Muốn giải quyết vấn đề thì buộc phải đẩy kế hoạch tới những bước nghiêm trọng hơn, bất chấp mọi giá. Và thế là một số phương án dự phòng khác đã ra đời.
Nahida:
Để giành lại Cây Thế Giới, những học giả thông minh nhất đã cải tạo lại Aaru, cố gắng thông qua nó để đạt được nhiều mục đích. Cũng cảm ơn các vị đã đồng ý với yêu cầu của họ.
Heryshaf:
Ngàn năm không gặp, trí tuệ loài người quả thật đã tiến bộ. Hơn nữa, ngoài bọn ta thì Trấn Linh, Aranara và Pari cũng đều sẵn lòng giúp đỡ.
Nahida:
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu Cây Thế Giới.
Thoth:
Đúng rồi. Vừa rồi cô nói về kẻ xâm nhập, giọng điệu như thể cô quen hắn và biết rằng hắn sẽ làm ra chuyện như vậy nhỉ.
Nahida:
Nếu muốn nói về điều này thì...
Nói chuyện với Nahida
Mọi người nhìn thấy rõ ràng, gần Thành Sumeru, Cây Thế Giới đang phát triển điên cuồng một cách bất thường - đó chính là tín hiệu tiến triển của cuộc thí nghiệm điên rồ này.
Collei:
Thầy Tighnari... Kia là... kia là gì vậy?
Tighnari:
Đó là... Cây Thế Giới sao?
Sethos:
Sao lại thành ra thế này?! Lẽ nào bên trong...
Cyno:
May mà mọi người đã sơ tán hết rồi.
Paimon:
Đó là gì vậy!? Thật đáng sợ...
Nhà Lữ Hành:
(Nahida... Đó chính là thảm họa mà cô vẫn phải nỗ lực chống lại suốt thời gian qua sao?)
Thoth:
Chậc... Lần này ý định của Thảo Thần đại nhân đã truyền đạt rất rõ ràng.
Sobek:
Trong hàng ngàn năm qua, Cây Thế Giới chưa từng xuất hiện tình trạng bất thường đến mức này...
Heryshaf:
...Hãy tiếp tục thảo luận về vấn đề mà cô đã nói đi.
Nahida:
Rễ của Cây Thế Giới chính là Địa Mạch. Vốn dĩ con người không thể tùy ý nhìn thấy Cây Thế Giới vì nó đã ẩn mình. Nhưng giờ đây, sự xâm nhập của cái ác đã khiến nó hiện thân.
Nahida:
Nó đã trở thành một cái cây tham lam... Đây là tín hiệu cho thấy sự tiến triển của một thí nghiệm điên rồ.
???:
Báng bổ... Đứng ở góc nhìn của ta, một thí nghiệm mang danh "báng bổ" nghe có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm.
???:
Nhưng để thực thi ý chí của Dottore, bọn ta vẫn phải tiếp tục làm như vậy.
Nahida:
Sự ra đời của cái cây này chứng minh rằng sự kiện này thực sự có liên quan đến "hắn".
Nahida:
Nếu muốn thảo luận sâu về điều này, thì không thể không nhắc đến một người...
Nahida giới thiệu về Dottore, Quan Chấp Hành thứ hai của Fatui một cách ngắn gọn và chính xác nhất.
Tên thật của hắn là Zandik, tội ác của hắn khó mà viết thành lời.
Thoth:
Zandik... Thì ra là hắn. Ta đã từng gặp hắn ở sa mạc. Tên nhóc kiêu ngạo và ngông cuồng đó... cuối cùng lại trở thành kẻ như vậy.
Paimon:
Nhưng mà, Dottore không phải đã chết ở Nod-Krai rồi sao? Sao hắn vẫn có thể làm được những chuyện này?
Nahida:
Rất có thể trong Fatui vẫn còn tàn dư của hắn. Nhưng làm thế nào hắn có thể gây ảnh hưởng đến Cây Thế Giới đến mức này thì hiện tại tôi vẫn chưa điều tra rõ được.
Nicole:
Như cô đã nói, đội quân của Fatui đã đến thành Sumeru rồi.
Nicole:
Ngoài ra, bản thân Cây Thế Giới dường như đã xảy ra biến dị, nó đang sinh trưởng một cách tà ác. Một số thứ không thuộc về thế giới này đang... hiện ra bên ngoài.
Nicole:
Xin thứ lỗi vì tôi phải dùng từ này, bởi vì chúng dường như vẫn chưa phải là thực thể hoàn chỉnh, nhưng đang từng bước trở nên chân thực hơn.
Heryshaf:
Cái cây tội lỗi đó đang vươn mình lên bầu trời...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nói đến Dottore thì tôi cũng có vài thông tin đây.
Kẻ Lang Thang kể lại chuyện cùng Paimon đến địa điểm gặp mặt nhưng đợi không thấy ai.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trước đó ở bên ngoài, có một số chuyện không tiện nói rõ. Suy đoán của tôi là nội gián không phải vì bị bắt nên mới bị bỏ lại, mà là ngay từ đầu đã bị từ bỏ rồi.
Cyno:
Ý anh là ngay từ đầu Fatui đã không coi hắn ta ra gì sao? Nhưng vậy thì ý nghĩa của việc cài nội gián là gì?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cách làm này quả thực rất hiếm thấy. Mục đích đằng sau hành vi này rất khó lường.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ có điều, tình cờ có một người thích làm như vậy. Mục đích của hắn thậm chí còn rất đơn giản... Chỉ là muốn khiến người khác cảm thấy khó hiểu, từ đó không thể nắm rõ ý đồ của hắn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hắn luôn là người hỗ trợ Dottore. Chỉ riêng điểm này cũng có thể xác định được mối liên hệ giữa chuyện này và Dottore.
Mọi người nghe thấy cái tên đó, có người kinh ngạc, có người im lặng... Có vẻ sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Sau đó, Nahida triệu tập những người liên quan, mọi người cùng nhau tổ chức một cuộc họp chi tiết và kéo dài.
Nahida nói chi tiết về thân phận kẻ địch cũng như quy mô sự việc có thể xảy ra.
Kết hợp với thông tin mà Nicole và Nefer cung cấp, mọi người vạch ra kế hoạch, sau đó quay về vị trí của mình và bắt đầu bận rộn.
Quay về Hình Bóng Của Aaru
Naphis:
Vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Các vị, hãy nhớ kế hoạch tác chiến cốt lõi của chúng ta.
Nahida:
Theo như cuộc thảo luận vừa rồi, các nhóm sau cần hành động ngay lập tức...
Nahida:
Alhaitham, Kaveh, công trình cải tạo Aaru phải lập tức triển khai giai đoạn tiếp theo. Vất vả cho hai người rồi.
Kaveh:
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Alhaitham:
Phương án không có vấn đề gì, nhưng để thực hiện nó thì cần có nguyên liệu.
Nahida:
Nguyên liệu cần thiết để cải tạo trạm cuối sẽ do Tổng Quản Mahamatra Cyno phụ trách.
Cyno:
Không thành vấn đề. Tôi cũng vừa nói với hai người kia rồi, Sethos và Nón Tròn sẽ đến chỗ tôi giúp đỡ.
Sethos:
Việc này giao cho người nhanh nhẹn sẽ ổn thỏa hơn, đúng không Nón Tròn?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Về mặt hiệu suất thì chúng ta đều là hàng đầu.
Naphis:
Về thiết bị khuếch đại sức mạnh nguyên tố vừa nhắc đến... Dori, cô hẳn là một trong những người hiểu rõ nhất về tiến độ phát triển của hạng mục này ngoài Thảo Thần đại nhân.
Dori:
Đúng vậy, phần này cứ giao cho Đại Nhân Sangemah Bay tôi đây.
Naphis:
Ừm. Ngoài Dori ra, về mặt kỹ thuật thì còn có sự phối hợp của Faruzan, Collei và Nicole.
Faruzan:
Cứ giao cho chúng tôi.
Collei:
Tôi hiểu rồi!
Nicole:
Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Collei, hãy yên tâm.
Naphis:
Dehya, Candace, Nefer, ba vị hãy phụ trách đàm phán với các bên. Còn nhớ mục tiêu của chúng ta chứ?
Dehya:
Cứ yên tâm để chúng tôi xử lý.
Naphis:
Được, trông cậy cả vào các vị rồi. Tighnari sẽ hỗ trợ linh hoạt cho các nhóm trên. Không có vấn đề gì chứ?
Cyrus:
Tighnari đáng thương. Làm học trò của Naphis thật vất vả, ngày nào cũng bị sai khiến.
Naphis:
Lão già trẻ con này, đừng có mà giở trò ly gián.
Tighnari:
Không sao, điều này chứng tỏ thầy tin tưởng vào năng lực của mọi người. Tuy em là phương án dự phòng, nhưng chỗ cần em ứng phó khẩn cấp chắc cũng không nhiều lắm đâu.
Naphis:
Đúng thế.
Nahida:
Cuối cùng... Nhà Lữ Hành, chúng ta sẽ cùng nhau đến biên giới Natlan.
Nahida:
Và sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, một số người trong chúng ta sẽ cùng tôi đến Ốc Đảo Vĩnh Hằng.
Collei:
Ốc Đảo Vĩnh Hằng... Thật sự tồn tại một nơi huyền thoại như vậy sao...
Naphis:
Nói đến Natlan... Lẽ ra nhân vật chủ chốt của hai quốc gia vốn nên gặp nhau theo cách chính thức hơn. Nhưng trước mắt, những con đường từ Sumeru ra bên ngoài hầu như đều đã bị cắt đứt...
Naphis:
Gặp Hỏa Thần Mavuika theo cách này thực sự không được trang trọng lắm... Làm phiền các vị rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mấy người đừng quá miễn cưỡng mới phải.
Cyrus:
Đúng vậy! Đặc biệt là Thảo Thần đại nhân, giờ này chắc vẫn còn rất yếu.
Nahida:
Đừng lo, sức mạnh mà Thảo Long Vương ban cho đủ để tôi trụ được đến cuối cùng.
Paimon:
Đúng vậy. Có chúng tôi ở đây, Nahida nhất định sẽ không sao đâu!
Nahida:
Đúng vậy. Tôi tin bản thân, và cũng tin tưởng các vị.
Nahida:
Vậy... bắt đầu hành động thôi.
Trước mắt đã là tình huống khẩn cấp mà người thường không thể ứng phó. Nhưng dù vậy, cũng không ai rời khỏi vị trí của mình. Vương quốc của trí tuệ bị phong tỏa, một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ sắp nổ ra...
Nói chuyện với Alhaitham và Kaveh
Alhaitham:
Hành động cuối cùng có thể hoàn thành đến mức độ nào sẽ phụ thuộc vào tình hình cải tạo và thiết lập của Akasha. Và để đạt được mục tiêu thiết lập, Aaru vẫn cần được ưu hóa thêm nữa.
Kaveh:
Ừm, cũng nằm trong dự kiến rồi.
Alhaitham:
Trong hành động tiếp theo, người dân Sumeru đã có Trạm Cuối Akasha sẽ có thể tiếp tục sử dụng trạm cuối ban đầu.
Alhaitham:
Lính đánh thuê, dân sa mạc và một số nhóm người có hoàn cảnh đặc biệt khác thì vẫn còn thiếu hụt khá nhiều nhân lực và thiết bị, vì họ chưa từng nhận được trạm cuối.
Kaveh:
Việc cải tạo Aaru và chế tạo trạm cuối mới đều phải dùng đến nguyên liệu hiếm, Kết Cấu Nguyên Thủy trong Lăng Mộ Vua Deshret coi như là lựa chọn tốt nhất để khai thác tại chỗ trong giai đoạn hiện tại rồi.
Kaveh:
...Thời gian lần này rất gấp rút.
Naphis:
Công trình cải tạo hợp nhất Aaru đành phiền hai người rồi. Một phương án chỉ được phép thành công, không được thất bại... Haiz, vất vả rồi.
Naphis:
Về phần nguyên liệu, như trước đó nói thì đã giao cho Tổng Quản Mahamatra Cyno và Nón Tròn rồi.
Naphis:
Sethos khá quen thuộc với địa hình Lăng Mộ Vua Deshret, có cậu ta đi cùng thì mọi việc chắc sẽ suôn sẻ thôi.
Alhaitham:
Đáng tin cậy. Trước đó thì chúng ta hãy nghỉ ngơi chút đã.
Kaveh:
Cũng được, đợi đủ nguyên liệu thì chúng ta mới bắt đầu làm được.
Cyno:
Tập trung đội hình, theo sát nhé!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cũng không cần phải trang trọng thế đâu.
Sethos:
Cyno lúc nào chẳng thế, anh cũng biết mà.
Cyno:
Còn nhớ mục tiêu của chúng ta chứ? Tìm kiếm những Kết Cấu Nguyên Thủy dư thừa, rồi xử lý chúng thành nguyên liệu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bảy trụ cột của Vua Deshret không phản đối gì chứ?
Cyno:
Để đấy cũng chỉ thế thôi, chi bằng đem ra dùng. Thoth nói vậy đấy.
Thu thập nguyên liệu cần thiết trong Lăng Mộ Vua Deshret
Sethos:
Tổng cộng cần bao nhiêu?
Cyno:
Phải bổ sung Trạm Cuối Akasha cho tất cả những người chưa có.
Sethos:
Tôi nhớ anh từng nói là Trạm Cuối Akasha cực kỳ mạnh mẽ, anh cũng từng bị thứ này ảnh hưởng.
Cyno:
Giáo Viện gọi Akasha là hệ thống hỗ trợ trí tuệ hoàn hảo và mạnh mẽ nhất lịch sử, có thể thấy nó lợi hại thế nào.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đúng là không tệ.
Sethos:
Tôi với Nón Tròn đều không có Trạm Cuối Akasha này.
Cyno:
Cơ hội không phải đã tới rồi đây sao.
Nói chuyện với mọi người
Dori:
Ôi trời, mấy người vất vả đem những thứ này đến đây! Đường xa xôi hiểm trở, thật sự là vất vả quá!
Dori:
Mà lại còn lắc lư xóc nảy suốt dọc đường, chưa cần nói đến biết bao nguy hiểm. Nếu không phải vì những người biết kế hoạch không được rời khỏi Lăng Mộ Vua Deshret thì tôi cũng muốn tự mình giám sát hộ tống.
Faruzan:
Ồ, xem kỹ năng lắp ráp của tôi đi này, hoàn hảo không tì vết.
Faruzan:
Nhưng mà, thực sự cần nhiều đến vậy sao?
Dori:
Theo kế hoạch của chúng ta thì vẫn cần. Thứ này cái gì cũng tốt, chỉ là... chỉ là chi phí hơi cao chút thôi... Ahhh...
Tighnari:
Nghe nói phần lớn nguồn kinh phí là do cô tài trợ à?
Dori:
Cũng không hẳn đâu. Giáo Viện đã chi ra không ít tiền, tôi thì coi như góp chút tấm lòng thôi.
Dori:
Tất nhiên rồi, so với bình thường thì chắc chắn chẳng lời lãi gì... Hic, thời buổi hoạn nạn, kiếm tiền cũng khó quá đi.
Faruzan:
Ừm, thiết kế vẫn rất đẹp mắt. Cỗ máy nhỏ xíu thế này mà lại có thể tái hiện được Lãnh Địa Ánh Sáng... Thú vị đấy.
Tighnari:
Tiền bối có đi nghe bài giảng về Lãnh Địa Ánh Sáng không? Hôm đó sao không thấy cô đâu nhỉ?
Faruzan:
Có đi chứ, chỉ là đến muộn một chút nên phải nép sau cửa nghe hết buổi thôi... Khụ!
Faruzan:
Tóm lại, tôi hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Lãnh Địa Ánh Sáng, Sức Mạnh Nguyên Tố và Vực Sâu!
Tighnari:
Vậy thì tốt rồi.
Tighnari:
Thầy đã nói riêng với tôi, việc chuyển đổi giữa Lãnh Địa Ánh Sáng và Sức Mạnh Nguyên Tố liên quan đến kiến thức cơ mật, không thích hợp để truyền bá rộng rãi. Nhưng dù như thế, các học giả vẫn chia sẻ thông tin với nhau.
Dori:
Hừm, như thế gọi là gì nhỉ? "Luật không phạt được hết" à? Là ý đó đúng không?
Tighnari:
Ban đầu vì lý do an toàn, Thảo Thần đại nhân không muốn nói quá rõ ràng những thông tin liên quan. Sau đó cô ấy đã thông suốt, chỉ thông báo cho thầy biết rằng mọi người sẽ cùng nhau đối mặt với vấn đề sống còn.
Tighnari:
Muốn bảo vệ ai đó khỏi nguy hiểm, thì phải để họ không biết lý do. Còn muốn ai đó hiểu và thực hành loại trí tuệ nào đó, thì phải cho họ biết được bản chất của trí tuệ ấy.
Tighnari:
Biết được những kiến thức này, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm... Nó giống như mồi nhử, vừa mang đến khả năng giải quyết vấn đề, vừa ngầm dụ dỗ con người theo đuổi.
Tighnari:
Điều này rất mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, chuyện lớn này đã dễ dàng biến thành nhiều chuyện nhỏ.
Dori:
Chuyện nhỏ ư?
Faruzan:
À, hiểu rồi. Ví dụ như, việc hai chúng ta chia sẻ những kiến thức bí mật, còn tôi và cô ấy cùng gánh vác sinh tử và số mệnh... Đại loại thế hả?
Dori:
Ơ! Chuyện lớn như vậy mà gọi là chuyện nhỏ sao?
Faruzan:
Học Phái Vahumana thường nói, một việc xảy ra với một người thì sẽ là to lớn, nhưng đặt vào lịch sử thì lại cực kỳ nhỏ bé. Vận mệnh cá nhân, nhìn chung thì vẫn quá nhỏ bé.
Tighnari:
Tiếc là tôi xuất thân từ Học Phái Amurta. Những thứ chúng tôi nghiên cứu gần gũi với cá nhân hơn. Theo tôi thấy, những việc liên quan đến con người sẽ rất khó mà không quan trọng.
Dori:
Vậy nên anh nghĩ là, vấn đề sống còn khổng lồ đã được phân tách thành nhiều sự kiện nhỏ liên kết với nhau, và những sự kiện nhỏ đó chính là mỗi người chúng ta sao?
Faruzan:
Cùng một bí mật được chia sẻ cho nhiều người hơn, cùng một số phận sẽ kết nối được nhiều người hơn.
Faruzan:
...Đối với những người khác, điều này chắc có lẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng với học giả như chúng ta, con đường này luôn ở đó, rồi chúng ta sẽ bước lên thôi.
Tighnari:
Chia sẻ tri thức là cách tốt để chống lại vận mệnh. Tôi sẽ luôn tin vào điều đó.
Tighnari:
Được rồi, tôi đã chuyển xong hết cả rồi.
Dori:
Ừm, cảm ơn hai người nhé. Sắp tới còn phải nhờ hai người điều chỉnh thiết bị nữa đấy.
Dori:
Chờ chuẩn bị xong hết thì nhờ Tighnari dẫn đội đưa chúng đến Lăng Mộ Vua Deshret nhé.
Kiểm kê nguyên liệu và bắt đầu cải tạo
Kaveh:
Tốt. Nguyên liệu đã sẵn sàng, có thể vào giai đoạn tiếp theo rồi.
Kaveh:
Alhaitham, bên anh thế nào rồi?
Alhaitham:
Đa số thông tin trong Aaru đều được ghi chép bằng văn tự sa mạc rất cổ xưa. Đây là ngôn ngữ bộ lạc được viết bằng văn tự sa mạc, còn đây, nhìn hình dáng chữ thì giống như biến thể của một số văn tự ốc đảo.
Kaveh:
Ừm, không phải là đã thất truyền rồi đấy chứ?
Alhaitham:
Có một số thực sự đã thất truyền rồi, chỉ có thể dựa vào quy luật của các ngôn ngữ tương tự để suy đoán thôi.
Alhaitham:
Nhưng ở đây cũng bổ sung được một số thông tin đã thất truyền, tôi đang sao chép lại, có thể mang về viện.
Kaveh:
Sau khi Aaru khởi động thì ở đây còn hai câu nữa, có hiểu được không?
Alhaitham:
"Con người không thể 'đọc' được văn tự của thần linh, trừ khi không đọc nó."
Alhaitham:
"Chiến thắng không nên dễ dàng đạt được, vì nó tượng trưng cho trí tuệ của thần linh. Nhận thức không thể dao động qua lại, vì nó vốn có giới hạn bên ngoài."
Kaveh:
Đây là thần chú dùng để giải mã à? Hay là tượng trưng cho điều gì...
Kaveh:
Không đọc được thì đừng đọc... Chiến thắng là trí tuệ, nhưng nhận thức thì có ranh giới...
Kaveh:
Khoan đã, hình như tôi hiểu rồi, đây là ẩn dụ đúng không? Ý nghĩa là...
Alhaitham:
...Bàn cờ.
Heryshaf:
Đúng là thanh niên bây giờ rất giỏi giải đố.
Thoth:
Haha, trong sa mạc có nhiều bí mật như vậy mà đã bị con người khám phá ra hết rồi sao? Aaru là nơi trí tuệ có thể chạm tới, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi.
Sobek:
Tôi luôn phản đối việc phức tạp hóa câu cú. Bộ đọc viết không thấy mệt sao?
Kaveh:
Ba vị đến đúng lúc lắm. Sau khi chúng tôi nghiên cứu sâu về Aaru thì đã vô tình kích hoạt bàn cờ này.
Alhaitham:
Nghe nói các vị ngày nào cũng dùng thứ này để tiêu khiển, hẳn là rất có kinh nghiệm.
Heryshaf:
Quả thật. Trong vô số kỳ tích mà Thần Vương để lại, ván cờ của ngài được đánh giá khá cao. Nếu các người từng đến Safhe Shatranj thì chắc sẽ có ấn tượng với những quân cờ này.
Kaveh:
Bàn cờ này, lẽ nào cũng là biểu hiện của sự trực quan trong Aaru sao?
Heryshaf:
Đương nhiên.
Heryshaf:
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho khách đến thăm. Chỉ khi hoàn thành khiêu chiến trên bàn cờ theo đúng quy luật, các người mới được phép ghi đè lên Aaru.
Kaveh:
Đợi đã, cái này... có nguy hiểm không?
Thoth:
À, nguy hiểm sao? Đương nhiên là có rồi.
Kaveh:
Vậy để tôi đi cho, anh cứ đợi ở đây nhé.
Alhaitham:
Nghe cứ như là vừa mượn chút tự tin từ những người xung quanh ấy.
Kaveh:
Nói gì vậy! Tôi là đàn anh mà, bảo vệ hậu bối là chuyện bình thường thôi chứ?
Alhaitham:
Tôi ghi nhận, nhưng một ván cờ thường cần hai người mới chơi được.
Alhaitham:
Hơn nữa, sự an toàn của loại trò chơi này chắc là kiểm soát được. Cục diện ổn định cũng có lợi cho các vị, đúng không?
Kaveh:
...Được thôi. Nếu độ khó của ván cờ do các vị quyết định, vậy thì các vị hãy nương tay nhé.
Thoth:
Haiz, Bennu còn bảo muốn ra oai với các người nữa chứ... Thôi được rồi.
Kaveh:
Cảm ơn! Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ cẩn thận.
Kaveh:
Xem ra đây không phải loại cờ thông thường nhỉ, phải đánh bại đối phương sao?
Heryshaf:
Không, là bước vào ván cờ và vượt qua thử thách mà bọn ta đặt ra.
Alhaitham:
Sẵn sàng chưa?
Kaveh:
Đi thôi.
Xem lại ván cờ
Alhaitham:
Được rồi.
Kaveh:
Phù, cuối cùng cũng coi như kết thúc rồi...
Kaveh:
Nhưng mà cái này thật sự rất thú vị! Khi đứng trên bàn cờ, cảm giác khác hẳn khi đứng trên mặt đất. Hơn nữa...
Kaveh:
À, cảm nhận thì tạm nói thế thôi... Cảm ơn ba vị đã giúp đỡ, vừa rồi có khá nhiều phần là các vị hướng dẫn cho chúng tôi đúng không?
Heryshaf:
Chỉ là tốn chút công sức nho nhỏ thôi.
Thoth:
Đúng như chúng ta nghĩ, các người đã làm rất tốt. Khá lắm! Không uổng công giúp đỡ.
Alhaitham:
Ngoài những chức năng hiện có, tôi còn muốn nhờ các vị giúp một việc nữa.
Alhaitham:
Lá chắn gây nhiễu của Aaru đã có thể bao phủ toàn bộ Lăng Mộ Vua Deshret, thì chắc cũng có thể mở rộng hơn nữa. Chắc các vị sẽ có cách giải quyết.
Kaveh:
Ý anh là, dựa trên chức năng hiện có... Ah, tôi hiểu rồi!
Alhaitham:
Nghĩ thử xem, chức năng này kết hợp với thiết bị để đạt đến hiệu quả lý tưởng thì sẽ như thế nào?
Thoth:
Chà, nếu hai ngươi thành tâm đến vậy, thì chúng ta cũng... Lão Dê, lão Sấu, được chứ hả?
Heryshaf:
Đương nhiên.
Kaveh:
Đúng là cách thức tuyệt vời. Các vị, nhất định phải giúp đỡ đấy nhé.
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Hai người đến rồi.
Nahida:
Tiểu thư Nicole không hổ danh là thiên sứ, cô ấy vô cùng sáng suốt trong việc chỉ dẫn chúng tôi đi đúng hướng, đã giúp chúng tôi chuyển lời đến phía Natlan rồi.
Nahida:
Cô ấy còn nói, các thành viên trong Hội Ma Nữ đều có việc quan trọng phải làm, nhưng riêng cô ấy rất rảnh, nên sẵn sàng đồng hành cùng người dân Sumeru.
Paimon:
Đúng vậy, Nicole luôn rất kiên nhẫn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Haha, tôi thấy cô ấy tốt lắm.
Nahida:
Đúng vậy, cô ấy tốt bụng và nhiệt tình.
Nahida:
Tiếp theo, đến lượt chúng ta hành động. Nhà Lữ Hành, xuất phát thôi.
Đến biên giới
Nhà Lữ Hành:
Đây có lẽ là một trong những nơi ở Sumeru gần với Natlan nhất...
Nhà Lữ Hành:
Đó chính là rào chắn mà Nicole và Nefer đã nói. Nó hoàn toàn ngăn cách Sumeru với các quốc gia khác...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại chọn lúc này để ngăn cách mọi người với những nơi khác?
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, mình nhớ là... Cây Thế Giới đã từng bị ô nhiễm, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Nếu mình không nhớ nhầm thì tri thức cấm kỵ đã bị loại bỏ, nhưng sự thật Cây Thế Giới từng bị ô nhiễm vẫn không thay đổi.)
???:
Hỏi hay lắm. Tôi cũng có thắc mắc tương tự.
Nhà Lữ Hành:
Giọng nói này... là Mavuika! Cô đến nhanh thật.
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, đã lâu không gặp.
Nahida:
Xin chào.
Mavuika:
Xin chào, Thảo Thần Nahida.
Nahida:
Mavuika, rất xin lỗi vì đột ngột gọi cô đến biên giới.
Nahida:
Cũng xin lỗi vì phải nói chuyện với cô dưới hình thái này. Giờ tôi đang tồn tại nhờ vào cơ thể của Nhà Lữ Hành, đồng thời tiếp xúc ý niệm với cô từ bên trong Lăng Mộ Vua Deshret.
Nahida:
Cây Thế Giới đã bị Dottore xâm nhập, nên chúng tôi phải đề phòng hắn xem trộm thông tin thế gian từ bên trong cây. Còn Nhà Lữ Hành thì không bị Cây Thế Giới ghi nhận, cô cũng vẫn còn ở trong lãnh thổ Natlan.
Mavuika:
...Những ghi chép về tôi sẽ được lưu trữ tại Vương Quốc Dạ Thần, chứ không phải Địa Mạch. Chỉ cần Vương Quốc Dạ Thần không kết nối vào vòng tuần hoàn của Địa Mạch, thì Dottore sẽ không thể biết được hành động của tôi.
Nahida:
Đúng vậy.
Mavuika:
Ba chúng ta gặp nhau theo cách này, về cơ bản cũng đồng nghĩa với việc không tồn tại, chẳng trách Paimon không có mặt. Hai người đã tính đến việc cô ấy sẽ bị Cây Thế Giới ghi nhận rồi nhỉ.
Mavuika:
Ở Natlan, chúng tôi đều có nghe nói về tình hình ở Sumeru rồi. Biên giới bị phong tỏa, các thương đội buộc phải ngừng vận chuyển... Tình hình khá nghiêm trọng, mọi người vất vả rồi.
Nahida:
Về vấn đề vừa rồi, tôi muốn giải thích thêm một chút, nhưng tiếp theo có thể sẽ hơi tàn khốc đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Nahida:
Tôi không muốn kết luận như vậy... nhưng Cây Thế Giới tồn tại trước cả Thiên Lý, ngay từ thời đại loài rồng ở Natlan còn hưng thịnh thì nó đã tồn tại rồi.
Nahida:
Cho dù người dân Sumeru vì chuyện này mà ốm đau bệnh tật, thì với Cây Thế Giới, đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Bản thân nó vẫn vận hành bình thường, lá chắn tất nhiên sẽ không kích hoạt.
Nahida:
Nhưng bây giờ, sự xâm nhập của Dottore đã ảnh hưởng đến chính Cây Thế Giới, nên lá chắn đã được mở ra.
Nahida:
Thiên Lý đã đặt ra quy tắc này: Khi Cây Thế Giới rơi vào nguy cơ nghiêm trọng, sẽ đảm bảo dành ra một phần sức mạnh để cô lập Sumeru.
Nahida:
Như vậy, kể cả khi Sumeru bị hủy diệt, thì thế giới bên ngoài vẫn còn có thời gian để thở.
Mavuika:
Tôi cũng đồng cảm sâu sắc với điểm này.
Nahida:
Thiên Lý đã tạo ra phần lớn các sự vật của Teyvat ngày nay. Đối với Thiên Lý, duy trì sự tồn tại của đa số sự vật sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn là bảo vệ Sumeru.
Mavuika:
Vậy là cô sẽ dùng cách của mình để bảo vệ Sumeru sao?
Nahida:
Đúng vậy. So với cô, sức mạnh cá nhân của tôi yếu hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là Sumeru sẽ ngồi yên chờ chết. Khi cần thiết, tôi sẽ dùng mọi cách có thể.
Mavuika:
Nicole của Hội Ma Nữ tuy không nói rõ, nhưng sau khi nghe những điều này, tôi cũng phần nào đoán ra ý định của hai người rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tôi và Nahida đã thảo luận kỹ về chuyện này. Chúng tôi đều biết như vậy hơi quá đáng, nhưng mà...
Mavuika:
...Hai người cần Gnosis Hỏa, đúng không?
Nahida:
Ừm, cô đoán đúng rồi.
Nahida:
Ban đầu tôi muốn dùng từ "mượn", nhưng tình hình vượt ngoài sức tưởng tượng, cho nên... Xin cô, hãy trao Gnosis Hỏa cho Sumeru.
Mavuika:
Hahaha, sao lại do dự chứ? Không cần phải ngại đâu.
Nhà Lữ Hành:
Gnosis rất quan trọng đối với một vị thần, phải không?
Mavuika:
Không thể nói là không quan trọng, nhưng cũng chưa đến mức là mất đi rồi sẽ khiến chúng tôi trở nên yếu đuối.
Mavuika:
Hai người từng đi qua nhiều quốc gia, giao thiệp với nhiều thần linh, chắc hẳn biết rất rõ điều này.
Mavuika:
Với tôi, Gnosis cũng giống như một bộ khuếch đại nguyên tố. Tuy nhiên, bình thường tôi không cần dùng đến nó, như hai người biết đấy... Tôi tự thấy mình cũng khá mạnh mà.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi biết mà.
Mavuika:
Haha, thế tôi mới bảo hai người cứ thư giãn đi. Nào, Gnosis Hỏa đây.
Nhà Lữ Hành:
Hả? Đưa cho tôi luôn à?
Mavuika:
Lấy ra cũng đâu có khó. Hơn nữa, tôi vốn cũng định trao nó cho người cần đến mà.
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, cậu cùng Nahida đến tìm tôi là muốn tăng thêm tỷ lệ thành công cho việc này. Mà thực ra, sự xuất hiện của cậu cũng chính là một trong những lý do thuyết phục tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thật sự có thể sao? Đây là chuyện cực kỳ quan trọng, liên quan đến Gnosis mà...
Mavuika:
Tôi sẽ không định lượng những gì cậu đã làm, nhưng hãy tin rằng, việc trao Gnosis cho Tumaini, đối với tôi không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Mavuika:
Hơn nữa, dù Nhà Lữ Hành không đến thì tôi vẫn sẽ đồng ý với yêu cầu của cô, Nahida.
Mavuika:
Cây Thế Giới không chỉ ảnh hưởng đến Sumeru, nó có thể tác động lên toàn bộ Teyvat. Tôi hiểu việc "bảo vệ" khó khăn đến nhường nào, cho nên dù về tình hay lý, tôi đều sẽ cố gắng giúp cô.
Mavuika:
Cũng không cần phải nói với tôi về kế hoạch cụ thể đâu. Việc liên quan đến Gnosis, càng giữ bí mật thì càng dễ thành công.
Nahida:
Mavuika...
Nahida:
Tôi chân thành cảm ơn cô và người dân Natlan.
Mavuika:
Đừng khách sáo.
Mavuika:
Hmm, nhưng vấn đề khó khăn trước mắt là làm thế nào để đưa được đồ cho hai người. Lá chắn do Cây Thế Giới tạo ra vẫn đang chắn ở giữa mà.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có ý tưởng này.
Nahida:
Quả nhiên.
Mavuika:
Thật kỳ diệu... Nhà Lữ Hành, cậu đã làm gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng chỉ đoán mò thôi, không phải thường có chuyện đó à? Mọi người ở một trạng thái, còn tôi lại ở trạng thái khác. Lần này biết đâu cũng vậy thì sao.
Nahida:
Cây Thế Giới thường tạo ra ảnh hưởng dựa trên những gì đã ghi lại. Nhà Lữ Hành là Kẻ Đổ Bộ, trong Cây Thế Giới không có ghi chép, nên cũng không thể ngăn cản được.
Mavuika:
Ra là thế, cậu thật thú vị đấy.
Mavuika:
Đón lấy này.
Nhà Lữ Hành:
Whoa!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Mavuika. Cảm ơn cô đã sẵn lòng trao cho chúng tôi thứ quan trọng như vậy.
Mavuika:
Thôi được rồi, đừng cảm ơn tôi nữa. Mối quan hệ của chúng ta thế nào thì cậu cũng rõ mà.
Mavuika:
Còn một vấn đề nữa. Cậu có thể xuyên qua lá chắn, nhưng Gnosis thì chưa chắc... Nhà Lữ Hành, cậu có cách nào không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi... sẽ thử xem.
Nhà Lữ Hành:
(Gnosis Hỏa đã nằm trong tay mình rồi. Trọng lượng bình thường, thậm chí nên dùng từ "rất nhẹ" để mô tả. Mà nó lại tượng trưng cho quyền năng tối cao của thần linh...)
Nhà Lữ Hành:
(Hãy nghĩ thật kỹ, ký ức về lửa... những kỷ niệm khi du ngoạn Natlan... tất cả đều là những trải nghiệm vô cùng vô cùng quan trọng.)
Nhà Lữ Hành:
...
Nahida:
Gnosis biến mất rồi... Nhà Lữ Hành, cậu không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao.
Nhà Lữ Hành:
Gnosis Hỏa... biến mất vào trong người giống như Phlogiston sao?
Mavuika:
Biết đâu chính vì cậu đã nắm bắt được Phlogiston, nên nó mới có thể cộng hưởng với cậu. Dù không được Địa Mạch ghi nhận thì cậu vẫn là Tumaini của chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
...Phù.
Nhà Lữ Hành:
(Thật sự qua được rồi, kỳ diệu quá.)
Nahida:
Cho phép tôi cảm ơn cô một lần nữa, Mavuika.
Mavuika:
Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Phần còn lại giao cho mọi người đấy, cố lên.
Nahida:
Chắc chắn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chúng tôi nhất định sẽ không thua đâu!
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tâm trạng thế nào?
Paimon:
Hơi căng thẳng một chút... Nhưng chỉ một chút thôi. Tôi thấy mấy năm nay tôi dũng cảm hơn nhiều rồi.
Nahida:
Vì Paimon luôn cùng Nhà Lữ Hành mạo hiểm mà, trải nghiệm nhiều thì tự nhiên sẽ trưởng thành thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn ổn. Nahida thì sao? Sức khỏe có ổn không?
Nahida:
Cây Thế Giới đem đến ảnh hưởng tiêu cực, mức độ... tương đương với việc trái cây bị sâu đục và thối rữa. Không thể nói là không sao cả.
Nahida:
Nhưng đừng lo lắng, chúng ta đều đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng rồi. Tôi tin tưởng mọi người, tin tưởng cậu, và cả bản thân mình nữa.
Nahida:
Thiêu đốt chính mình tất nhiên là một cách sống, nhưng khi cần thiết mà biết dựa vào đồng đội cũng là trí tuệ lớn lao.
Nahida:
Tôi âm thầm học hỏi từ mọi người, giống như lén lút lấy đi một ít lông từ Thú Thồ Hàng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy. Không ngừng du ngoạn, không ngừng học hỏi và trưởng thành. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình như thế.
Nahida:
Xem ra còn có một người khác có chung suy nghĩ với chúng ta đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi chỉ đi ngang qua thì nghe thấy mấy người nói chuyện thôi, không cần quan tâm ý kiến của tôi đâu.
Paimon:
Nón Tròn nói gì vậy, đây là tít trên tầng thượng đấy! Ai mà lại đi ngang qua chỗ cao thế này chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao lại không? Paimon và tôi đều biết bay, người khác không hiểu thì thôi, chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao?
Nhà Lữ Hành:
...Không hiểu sao nữa, hình như tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Nahida:
Điều đó chứng tỏ sự có mặt của chúng tôi sẽ giúp cậu trút bỏ gánh nặng. Chứng tỏ Sumeru là nơi đáng tin cậy, là nơi cậu có thể an tâm dựa vào.
Nahida:
Đó cũng chính là cảm nhận của chúng tôi dành cho cậu, ý nghĩa của tình bạn chính là như vậy đấy.
Đi dạo xung quanh, xem mọi người đang nói gì
Cyno:
Ngày mai, sau khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ bắt đầu hành động.
Tighnari:
Ừm. Anh sẵn sàng rồi chứ?
Cyno:
Những gì có thể chuẩn bị thì đều đã sẵn sàng rồi.
Tighnari:
Vậy là đủ rồi. Đừng áp lực quá, cứ từng bước một thôi. Chúng ta vẫn luôn vượt qua như vậy mà.
Collei:
Thầy Tighnari, anh Cyno, hai người ở đây à.
Collei:
Tôi lấy nước trái cây và nước lọc rồi đây, có muốn uống chút không?
Cyno:
Đây là sa mạc, anh rất dễ bị thiếu nước. Anh uống nước lọc đi, tôi sẽ uống nước trái cây.
Tighnari:
Haha...
Tighnari:
Không ngờ là giờ này mà vẫn còn có nước trái cây để uống nhỉ?
Collei:
Tiền bối Faruzan nói là cô ấy hơi căng thẳng, em bảo em có một chiếc máy ép trái cây tự động do một người bạn tự phát minh ra. Thế là cô ấy lấy đi dùng luôn, ép hết thùng này đến thùng khác.
Cyno:
Máy ép trái cây? Sucrose gửi cho cô à?
Collei:
Ừm. Vừa mới nhận được thôi, còn chưa kịp thử thì đã xảy ra chuyện rồi... Nhưng lại không nỡ để nó lại ở Làng Gandharva.
Tighnari:
Nước trái cây rất ngọt.
Collei:
Em cũng thấy vậy.
Cyno:
Collei thấy thế nào?
Collei:
Về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà...
Collei:
...Cảm thấy rất kỳ lạ. Sức mạnh vĩ đại như vậy, tại sao lại xuất hiện trên người tôi nhỉ?
Cyno:
Tôi rất hiểu. Lúc nhỏ, ngày nào tôi cũng nghĩ như thế.
Collei:
Giờ thì tốt rồi, tôi cũng giống anh rồi.
Cyno:
Thế tôi mới bảo cô nên thi vào Học Phái Spantamad đi, nhưng mà Tighnari không cho.
Tighnari:
Hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Faruzan:
Đang nói chuyện gì vậy? Uống nước trái cây à? Ơ, mọi người đã uống rồi à...
Collei:
Tiền bối, tôi vừa nhận nước rồi, phần còn lại để dành cho người khác nhé.
Faruzan:
Cũng được, cũng được. Vậy tôi đi trước nhé.
Cyno:
Sức mạnh khổng lồ và bản thân nhỏ bé. Cô cảm thấy hai thứ đó không hề liên quan, cũng không thích nghi được với cảm giác tách biệt này.
Collei:
Haiz, đã lâu như thế rồi mà thỉnh thoảng những chuyện này vẫn làm tôi bận tâm. Tôi cũng hơi ấu trĩ nhỉ.
Tighnari:
Collei. Bình thường không nói chuyện sâu, không có nghĩa là chúng ta không thể nói sâu hơn.
Tighnari:
Chẳng hạn như điều em vừa nói, thầy không nghĩ như vậy đâu. Em là nạn nhân của một sự kiện nào đó, chịu ảnh hưởng tiêu cực là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ cả.
Cyno:
Thầy từng nói với tôi rằng, chỉ cần nạn nhân cho rằng vụ việc vẫn chưa qua đi, thì nó không thể coi là kết thúc được.
Cyno:
Sự tức giận và đau khổ của cô rất chính đáng.
Collei:
...
Collei:
Ừm.
Collei:
Quý cô Nicole nói, những tàn dư này... Thứ từng khiến tôi vô cùng đau khổ, đã trở thành vũ khí bảo vệ mọi người. Đây là sự "tiến hóa" của riêng tôi.
Collei:
Mỗi người vô tội bị tổn thương đều cần thời gian để nhận ra rằng việc mình bị hại không phải lỗi của mình. Tôi cũng vậy.
Collei:
Nhưng những điều này sẽ sớm qua đi... Ngày mai là sẽ qua thôi.
Tighnari:
Em có nhận ra không? Bây giờ em nói chuyện ít bị lắp bắp hơn, tâm thế cũng tích cực hơn rất nhiều. Trước đây em không như thế đâu.
Cyno:
Nếu sự việc chưa kết thúc, thì hãy dùng đôi tay của chính mình để chấm dứt nó. Giờ cô chắc chắn làm được mà.
Collei:
Ừm. Sumeru là mái nhà quan trọng nhất của tôi, tôi muốn bảo vệ nó... Không, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ nó.
Cyno:
Rồi sau đó quay về thi vào Học Phái Spantamad nhé?
Tighnari:
Dừng lại, dừng lại, cái này thì không cần đâu!
Faruzan:
Này này, ở đây còn ba ly nước trái cây chưa ai nhận, hay là mấy người uống cả luôn đi? Cầm đi đi lại lại tê cả tay rồi.
Collei:
Hì... Tiền bối, sao lại... Để tôi cầm giúp cho.
Tighnari:
Cảm ơn tiền bối Faruzan nhiều.
Faruzan:
Hãy thưởng thức tay nghề của tiền bối đi nhé. Tôi sẽ đi làm thêm vài món khác.
Collei:
Tiền bối cũng đừng quá căng thẳng nhé!
Faruzan:
Biết rồi, biết rồi, haiz.
Đi dạo xung quanh, xem mọi người đang nói gì
Dehya:
Tiếc là ngày mai phải chiến đấu rồi, không được uống rượu.
Candace:
Thế thì cầu nguyện đi vậy.
Dori:
Cầu nguyện à... Thật hoài niệm đấy.
Dehya:
Đại Nhân Sangemah Bay cũng đến hóng gió à?
Dori:
Đúng thế! À này, tôi đang nghĩ đi đâu tìm cô đây. Dehya, lần trước cô nói đến sáp thơm phải không, tôi mới nhập về đấy.
Dehya:
Ồ? Thật không? Tôi lấy hai cái, có giảm giá không?
Dori:
Hah, biết ngay là cô sẽ hỏi thế mà...
Dori:
Tada! Phát miễn phí không lấy tiền!
Candace:
Đại Nhân Sangemah Bay kiếm được khoản lớn ở Nod-Krai à? Sao hào phóng thế?
Dori:
Chỗ đó kiếm tiền không dễ đâu, tôi còn lỗ thêm ấy chứ... Nhưng mà cái này, vốn dĩ tôi cũng định tặng cho cô và Dehya mà.
Dori:
Thương đội mà tháng trước hai người tình cờ bảo vệ ở sa mạc là chở hàng của tôi đấy.
Dehya:
Haha, không ngờ là hàng của cô, bảo sao có nhiều thứ lạ lùng như vậy.
Candace:
Những khoản đầu tư và dự trữ của cô ở sa mạc trong những năm qua đã giúp đỡ rất nhiều người. Nhờ có những nơi trú ẩn mà cô đầu tư xây dựng, người già và trẻ em mới có cuộc sống tốt hơn.
Dori:
Khoan đã, sao cô lại biết chuyện này? À... Tôi hiểu rồi, chắc là Nefer nói với cô chứ gì?
Dori:
Hừm... Cô ấy buôn bán tình báo mà, không phải nên tính phí theo từng tin sao!
Dehya:
Hai người họ quen nhau từ trước rồi, kể chuyện cho bạn cũ nghe cũng bình thường thôi.
Dori:
Nhưng sao lại là chuyện liên quan đến tôi chứ!?
Candace:
Đây là sự quan tâm của Nefer dành cho cô mà. Cô ấy muốn mọi người biết cô là người như thế nào.
Dehya:
Đều vất vả làm ăn bên ngoài cả. Chúng tôi nhìn ra được, nhưng không có nghĩa là người khác cũng biết.
Dori:
Hầy... Tôi thì lại thấy cô ấy có ý tốt là một chuyện, còn trêu chọc tôi lại là chuyện khác... Quý cô Nefer này cũng hơi xấu xa đấy.
Dehya:
Cái này thì tôi đồng ý.
Candace:
...
Dehya:
Cầu nguyện xong có thấy bình tĩnh hơn không?
Candace:
Bảo vệ quê hương là việc chính đáng, lòng tôi tràn đầy phẫn nộ lẫn kỳ vọng.
Dori:
Phẫn nộ... À, tức giận là chuyện tốt đấy. Chứng tỏ là con người vẫn còn cảm nhận được thế giới bên ngoài, vẫn còn có thể khơi dậy ý chí chiến đấu để theo đuổi điều gì đó.
Dunyarzad:
...
Dehya:
Hmm? Sao cô lại đến đây thế?
Dunyarzad:
Tôi muốn đi hít thở chút không khí trong lành, nên đi dạo quanh rồi tới đây... Mọi người vừa cầu nguyện à?
Candace:
Đúng thế, tiểu thư Dunyarzad. Có muốn cùng tham gia không?
Dunyarzad:
Tôi...
Dehya:
Không sao đâu, cứ tự nhiên. Cô ấy không quan tâm cô cầu nguyện với ai đâu.
Dunyarzad:
Ừm, được thôi.
Dunyarzad:
...
Dori:
Tôi có ấn tượng với cô Dunyarzad đấy, cô từng mua đồ ở cửa hàng của tôi rồi. Tôi nhớ, vị thần mà cô tôn thờ nhất là Thảo Thần đại nhân nhỉ?
Dunyarzad:
Đúng vậy, Thảo Thần đại nhân là một vị thần vô cùng dịu dàng và nhân hậu. Nhưng mà bây giờ... cảm xúc của tôi dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là niềm tin nữa.
Dunyarzad:
Đối với tôi, cô ấy... là một người bạn. Không chỉ riêng tôi, mà với nhiều người khác, cô ấy không phải là vị thần cao quý, mà là một người bạn thực sự.
Dori:
Ừm, thầy tốt bạn hiền. Tôi đồng ý.
Dunyarzad:
Trong lần di tản này, tôi đã trò chuyện với khá nhiều người. Mọi người đều biết, ngày mai sẽ là trận chiến mà cả người bình thường cũng có thể tham gia, một trận chiến để bảo vệ bạn bè và quê hương.
Dunyarzad:
Tôi mừng lắm. Tôi... cuối cùng tôi cũng có thể làm được điều gì đó cho những người đã bảo vệ mình rồi.
Dehya:
Haha, so với lần đầu gặp mặt thì cô đã trưởng thành hơn nhiều đấy.
Dunyarzad:
Vậy cô có sẵn lòng khen tôi chứ?
Dehya:
Không phải bàn cãi. Cô luôn rất mạnh mẽ và có chí tiến thủ. Đây không phải là lời khen đâu, là sự thật đấy.
Dunyarzad:
...
Dehya:
Cô đang cầu nguyện điều gì vậy?
Candace:
Tín ngưỡng của chúng ta không hoàn toàn giống nhau, nhưng tâm nguyện thì tương tự.
Dunyarzad:
(Mong mọi người có thể vượt qua khó khăn và bình an trở về.)
Candace:
(Mong tất cả đồng đội đều sẽ bình an và khỏe mạnh.)
Đi dạo xung quanh, xem mọi người đang nói gì
Kaveh:
Hah...! Cuối cùng cũng xong việc rồi... Chậc, nhưng cảm thấy như vẫn còn việc gì đó chưa xong...
Kaveh:
Ồ, anh ở đây à. Mọi việc xong cả rồi chứ?
Alhaitham:
...
Kaveh:
...
Kaveh:
Thôi được, câu này hơi thừa thãi. Tiến độ của anh đang song song với tôi mà.
Alhaitham:
Xem ra anh thực sự rất mệt rồi.
Kaveh:
Tôi làm nhiều việc lắm đấy. Mà anh cũng thế mà.
Alhaitham:
Đến giờ tan làm thì phải tan làm một cách quyết đoán.
Kaveh:
Đúng là nên nghỉ ngơi một chút rồi. Giờ này thì không cần đồ uống gì đó đâu, uống nước là được rồi...
Kaveh:
Đây, ly này cho anh.
Alhaitham:
Cảm ơn.
Kaveh:
Có muốn ăn gì không? Để tôi lấy cho? Hoặc gần đây có lò nướng không nhỉ, để tôi xem...
Alhaitham:
Anh đang căng thẳng đấy à?
Kaveh:
...Một chút thôi. Thà nói là "sao trông anh không căng thẳng mấy" thì đúng hơn?
Alhaitham:
Vì mọi thứ sắp tới không phải là chuyện mà năng lực cá nhân của tôi có thể quyết định được. Tôi sẽ không lo lắng về những điều mình không thể lay động.
Kaveh:
Sao lại nói là không thể lay động chứ? Lần này không ít phương án chiến lược đều do anh nghĩ ra mà.
Alhaitham:
Những gì có thể làm cũng có hạn, tôi cũng chỉ làm tròn trách nhiệm thôi.
Kaveh:
Lần trước cũng như vậy sao?
Alhaitham:
Anh đang nói về lần đối đầu với Azar và đám tay chân ấy à? Đúng, mà cũng không đúng lắm. Tình hình lúc đó dễ nắm bắt hơn bây giờ, việc chuẩn bị cũng ít hơn một chút.
Kaveh:
Nói cách khác, kẻ địch đã lợi hại hơn, nhưng chúng ta cũng mạnh mẽ hơn rồi.
Kaveh:
Hừm, tôi nhớ rất rõ, khi đó anh còn ở thư viện và hỏi tôi rằng... "khi Sumeru cần anh nhất thì anh ở đâu"?
Alhaitham:
Tôi tưởng ít nhất thì anh cũng nhớ là anh chủ động tìm tôi để cãi nhau chứ. Rất nhiều cuộc tranh cãi đều do anh khơi mào đấy.
Kaveh:
Lúc đó nói chuyện thì tôi làm sao biết được sau đó lại thành cãi nhau chứ! Dù sao lần này tôi cũng tham gia rồi, thế nào hả?
Alhaitham:
Thế nào à? Tất nhiên là tốt rồi.
Kaveh:
Có tôi giúp đỡ cũng không tệ, đúng không?
Alhaitham:
Phải công nhận, với tư cách là người Sumeru, anh đã bộc phát tinh thần trách nhiệm rất cao khi đối mặt với thảm họa.
Kaveh:
Đúng là như thế. Nếu tình hình mất kiểm soát, tôi cũng không biết thế giới sẽ trở nên thế nào nữa.
Kaveh:
Anh nói... đây chính là dáng vẻ của thảm họa sắp ập đến sao?
Kaveh:
Rõ ràng bầu trời vẫn rất trong xanh, gió chẳng mang theo chút mùi hương hôi hám hay diệt vong nào... Tương lai của con người sao có thể bị chôn vùi trong những ngày tháng bình thường thế này chứ.
Alhaitham:
Chuyện bất khả kháng thì ngày nào cũng có. Đôi khi con người có thể ngăn chặn được một vài điều, đôi khi không.
Alhaitham:
Việc anh và tôi làm, là tăng khả năng đó lên.
Kaveh:
..."Lý tưởng cao cả chưa chắc có thể chống lại hư vô, nhưng sự lựa chọn nhỏ thì có thể".
Alhaitham:
Hmm?
Kaveh:
À không, không có gì.
Kaveh:
Hy vọng ngày mai mọi việc sẽ thuận lợi.
Alhaitham:
Sẽ ổn thôi. Làm theo kế hoạch thì cơ hội thắng sẽ không quá nhỏ đâu.
Kaveh:
Haiz, anh rõ ràng là học sinh khóa sau, nhưng lại giống đàn anh hơn cả tôi, cũng lạ thật.
Alhaitham:
Tôi e rằng đó chỉ là vấn đề khí chất thôi.
Kaveh:
Tôi phục anh thật đấy...
Đi dạo xung quanh, xem mọi người đang nói gì
Nicole:
Tiểu thư Nefer, cô đang nghĩ gì vậy?
Nefer:
Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là cảm thấy tương lai hơi xa lạ thôi.
Nicole:
Tương lai còn chưa từng đến thì sao lại nói là xa lạ?
Nefer:
Một số người biết thảm họa sắp đến, số khác lại không hề hay biết. Tưởng tượng về tương lai của hai nhóm người này không giống nhau, khi đi đến cùng một tương lai thì cảm xúc cũng sẽ khác nhau.
Nefer:
Môi trường tạo nên sự khác biệt của con người, sự khác biệt ấy sẽ quyết định quan niệm của con người.
Nicole:
Quan điểm của Học Phái Vahumana ở Giáo Viện lúc nào cũng sắc bén nhỉ.
Nefer:
Trong những ngày tháng nguy nan nhất của Nod-Krai, nhận thức của con người cũng có khác biệt. Nhưng lần này thì khác...
Nicole:
Đúng vậy.
Nicole:
Bất kể tín ngưỡng, giới tính, giàu nghèo, màu da hay màu mắt... Tất cả người dân Sumeru cũng đều biết chuyện sắp xảy ra vào ngày mai.
Nefer:
Thế gian vốn không có nhiều sự công bằng, nhưng chính thế giới này lại đang đón nhận một thời khắc như vậy. Thật thú vị.
Nefer:
...Giá như cha có thể sống đến thời đại này thì tốt biết mấy.
Nicole:
"Thời đại..." Với tôi, khoảng cách mà từ ngữ này tượng trưng còn lớn hơn nhiều. Nhưng có lúc tôi thấy sợ, tôi sợ từ ngữ này.
Nefer:
Thiên sứ cũng sẽ sợ hãi sao?
Nicole:
Có chứ. Ít nhất với tôi là có. Sợ hãi khoảng cách ngày càng mênh mông, và thời gian vô tận không có điểm dừng...
Nicole:
Thời gian khiến ký ức trở nên vô nghĩa, khiến mọi thứ huy hoàng đều mất đi trọng lượng. Mà thứ tôi không muốn đánh mất nhất... chính là những ký ức ấy.
Nefer:
Điểm này của cô giống hệt con người.
Nicole:
Thiên sứ quá gần gũi với loài người, cuối cùng đã bị ngọn lửa nhận thức thiêu đốt đôi cánh mà rơi xuống trần thế. Tôi ở bên loài người quá lâu, nên càng mất đi không ít vinh quang.
Nefer:
...Nhưng như thế cũng tốt.
Nefer:
Cô còn giàu nhân tính hơn một số con người đấy.
Nicole:
Mấy ngày này tôi đã trò chuyện rất nhiều với Collei. Tình huống của hai chúng tôi hình như hoàn toàn trái ngược nhau, có thể coi là mẫu đối chiếu nhỉ?
Nefer:
Đối chiếu cho ai xem chứ?
Nicole:
Có lẽ là bản thân tôi. Sau khi so sánh, tôi đột nhiên phát hiện ra mình còn mong muốn nhiều thứ khác nữa.
Nicole:
Bình dị, ấm áp... Giống như mọi người đều theo đuổi hào quang và kỳ tích, tôi cũng theo đuổi kỳ tích của riêng mình.
Nicole:
Dẫn dắt loài người biến những kỳ tích trong lòng họ thành hiện thực, đó chính là kỳ tích của tôi.
Nicole:
Haha, nói vậy nghe cũng được đấy chứ?
Đi dạo xung quanh, xem mọi người đang nói gì
Haypasia:
Đã tới giờ này rồi, mình nên về sớm thôi... Ốii!
Haypasia:
Xin lỗi, tôi đi vội quá nên không để ý đường... Anh không sao chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tch, không sao đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cô là...
Haypasia:
Chúng ta quen nhau sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Về mức độ thì... chắc là có đi ngang qua nhau ở gần Cung Điện Daena thôi.
Haypasia:
Ừm... À! Anh là Nón Tròn của Học Phái Vahumana phải không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao cô nhận ra tôi vậy?
Haypasia:
Đáp án nằm ngay trong câu hỏi đó, anh Nón Tròn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi...
Haypasia:
Hihi, khuya thế này rồi, anh Nón Tròn vẫn chưa đi nghỉ à?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chẳng phải cô cũng thế sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì công việc liên quan đến Học Phái Rtawahist đã kết thúc từ lâu rồi mà.
Haypasia:
Tôi là học giả có chút hiểu biết về Kỳ Satyavada, nên đã giúp Thảo Thần đại nhân chuẩn bị vài thứ, không để ý nên làm mãi tới giờ...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Trải nghiệm đó đem lại cho cô cảm hứng sao?
Haypasia:
Nói thật thì ban đầu khá nhàm chán và vô vị. Nhưng sau đó, tôi dường như thực sự cảm nhận được nhiều chân lý vĩ đại... thậm chí còn thấu hiểu được rất nhiều nỗi đau trong đó.
Haypasia:
Nghe nói là tôi còn rơi nước mắt trong lúc thiền nữa, cũng chẳng biết vì sao... Mong là những điều này sẽ không làm anh sợ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không đâu. Điều đó chứng tỏ cô là một học giả thành công.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chúc ngủ ngon, chúc cô ngày mai mọi việc suôn sẻ.
Haypasia:
Cảm ơn, anh cũng thế nhé!
"Cô gái đã mơ một giấc mơ rất dài... Trong giấc mơ của cô ấy, mọi người nắm tay nhau trong vòng tròn, những hiền giả và kẻ ngốc, vũ công và dũng sĩ, con rối và tượng thần... Bất kể chủng tộc, bất kể tuổi tác, bất kể giới tính. Vũ đạo của mọi người chứa đựng mọi thứ liên quan đến trí tuệ."
Đến lối vào Lăng Mộ Vua Deshret
Sobek:
Lâu lắm rồi mới có tâm trạng thế này đấy.
Sobek:
Đứng trên bậc cao và nhìn ra cát vàng mênh mông... Nếu không mất đi tự do thì sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tự do.
Heryshaf:
Cõi Mộng Hoàng Kim đúng là cõi mộng thực sự. Nơi đó chưa chắc đã không có cát vàng, nhưng ảo ảnh có huy hoàng đến đâu thì cũng không sánh bằng vẻ đẹp chân thật.
Thoth:
Thảo Thần đại nhân đang nghĩ gì vậy?
Nahida:
Tôi đang nghĩ... những thắc mắc trong lòng mình thì nên hỏi ai đây.
Thoth:
Thắc mắc gì vậy?
Nahida:
Rất nhiều, khó mà nói hết được.
Nahida:
Tôi từng nói với một người bạn: "Chúng ta nhìn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta vẫn vướng mắc với những vấn đề."
Nahida:
Vô vàn thảm họa trên thế gian này, chẳng phải là tập hợp của những vấn đề không có lời giải hay sao.
Thoth:
Thắc mắc lớn nhất của cô, chắc là làm thế nào để giành chiến thắng nhỉ.
Nahida:
Đúng vậy, nhưng tôi muốn diễn đạt theo một cách khác.
Nahida:
"Tôi không nên thất bại, vì vậy điều tôi tò mò nhất bây giờ là con đường đến chiến thắng có gian nan hay không."
Heryshaf:
Chồi non mới nhú chưa chắc đã không thể trở thành cây cao chót vót... Chỉ cần chúng ta vứt bỏ sự mê muội, vượt qua tấm màn thời gian để nhìn rõ cô ấy.
Paimon:
Nahida! Chúng tôi đến rồi đây!
Nahida:
Đúng lúc lắm. Bên tôi cũng chuẩn bị xong rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Nicole:
Chúng tôi cũng tới rồi!
Collei:
Tiểu thư Nicole, cô chạy nhanh quá!
Collei:
Phù... Tôi là nhân viên kiểm lâm thường xuyên luyện tập mà còn sắp đuổi không kịp cô nữa...
Nicole:
Xin lỗi nhé, do vội quá đó...
Collei:
Thảo Thần đại nhân, thiết bị đã chuẩn bị xong, công trình cải tạo bên trong Aaru cũng đã hoàn thành.
Nahida:
Theo kế hoạch đã vạch ra thì...
Kaveh:
Ở giai đoạn hiện tại, việc truy cập Cây Thế Giới thông qua Akasha không còn khả thi nữa, nhưng vẫn còn phương án khác. Chỉ là... có thể hơi cấp tiến, và cần nhiều kỹ thuật hơn.
Kaveh:
Phần kế hoạch này anh nói đi.
Alhaitham:
Cấu trúc và chức năng của máy chủ Trạm Cuối Akasha có mức độ trùng lặp đáng kể với Aaru. Có cơ sở để cho rằng cả hai có mối quan hệ phát triển dựa trên cái còn lại, hoặc là sử dụng kỹ thuật có cùng nguồn gốc.
Alhaitham:
Chỉ cần di chuyển và hợp nhất thành công, về lý thuyết thì Aaru sẽ có quy mô lớn hơn Akasha, tương đương với Cây Thế Giới. Nó sẽ trở thành máy chủ tính toán lớn nhất Teyvat ở giai đoạn hiện tại.
Alhaitham:
Hệ thống kiểu này có thể làm được rất nhiều việc. Akasha trước đây chủ yếu được dùng để truyền thông tin một chiều ra bên ngoài, tôi nghĩ nó cũng có thể trở thành trung tâm kết nối.
Alhaitham:
Để có được nhiều tri thức hơn, một số học giả đã thử kết nối ý thức của mình với Cây Thế Giới thông qua trạm cuối, hương liệu và thiền định.
Tighnari:
Đúng vậy, giới học thuật cho rằng các học giả ở giai đoạn này đang trải qua "Kỳ Satyavada". Haypasia từng thiền định như thế nhiều lần, tôi còn chăm sóc cô ấy một thời gian nữa.
Alhaitham:
Đúng vậy. Ít nhất điều này cho thấy, bên trong Cây Thế Giới tồn tại những khu vực có thể kết nối.
Nahida:
Đúng vậy, cung cấp trí tuệ cho mọi người cũng là một trong những ý nghĩa tồn tại của Cây Thế Giới. Tôi hiểu ý định của anh rồi, hãy tiếp tục giải thích nhé.
Alhaitham:
Tôi nói kết luận trước nhé. Tiếp tục cải tạo Aaru, hợp nhất nó với Akasha, rồi sản xuất trạm cuối để phát cho tất cả những người có thể liên lạc.
Dehya:
Tất cả ư? Cả cư dân sa mạc cũng cần à?
Alhaitham:
Đúng thế. Tất cả mọi người.
Kaveh:
Số lượng nguyên liệu cần thiết tôi cũng đã tính toán hết rồi.
Collei:
Ý anh là, chúng ta cần tạo ra một bộ thiết bị Akasha mới...?
Alhaitham:
Lần này, người dân Sumeru sẽ không dùng nó để lấy tri thức nữa, bản thân hành động kết nối với Cây Thế Giới mới là điều quan trọng.
Kaveh:
Khi sơ tán khỏi Thành Sumeru, những tài sản quan trọng trong Cung Điện Daena đều được di dời để phòng khi cần đến, trong đó có cả máy chủ Akasha.
Kaveh:
Chúng tôi đã kiểm tra tất cả ghi chép liên quan, có thể khẳng định là trong lịch sử chưa từng có hành động nào với quy mô như vậy, cho nên...
Alhaitham:
Tất cả người dân Sumeru đều là một phần của kế hoạch. Kiểm soát tất cả mọi người, để từ đó kiểm soát cục diện.
Nahida:
Chức năng này của Cây Thế Giới từ khi ra đời chỉ phục vụ cho các học giả, mà tổng số người của nhóm này không nhiều đến thế.
Nahida:
Mở rộng quy mô đến toàn bộ người dân Sumeru, những hành động kết nối đơn giản được lặp lại liên tục, đến khi trở nên "quá tải".
Nahida:
Nếu là bình thường, Cây Thế Giới chưa chắc đã bị ảnh hưởng. Nhưng giờ nó đang bị chiếm giữ nghiêm trọng bởi các hoạt động khác, vốn đã quá tải rồi.
Nahida:
Tạo thêm gánh nặng có thể khiến nó ngừng hoạt động.
Đến lối vào Lăng Mộ Vua Deshret
movie
Mọi người đồng tâm hiệp lực, lợi dụng áp lực tải khổng lồ để can thiệp vào hoạt động của Cây Thế Giới. Nhờ chiến lược táo bạo và mạnh mẽ này, đã thành công khiến nó ngừng hoạt động.
Paimon:
Thành công rồi! Cây Thế Giới tà ác đó đã ngừng sinh trưởng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tốt quá rồi!
Thoth:
Ồ, dám nghĩ dám làm đấy. Không ngờ lại được tận mắt chứng kiến Cây Thế Giới ngừng hoạt động... Đây chắc cũng được coi là trí tuệ của con người nhỉ?
Sobek:
Đúng là chỉ có con người mới làm như vậy thôi. Làm gì có nhiều Ma Thần đến thế.
Heryshaf:
Sự tồn tại để truyền bá tri thức, nay đã bị lợi dụng cho mục đích khác... Haha, phương án khá đấy.
Nahida:
Còn phải cảm ơn ba vị đã ra tay giúp đỡ, khiến chức năng gây nhiễu của Aaru bao phủ toàn bộ trạm cuối.
Nahida:
Giờ thì hành động của tất cả những người đeo thiết bị đầu cuối đều sẽ không bị Cây Thế Giới ghi lại chính xác. Dù Dottore có bao nhiêu đôi mắt cũng không thể nhìn rõ chúng ta.
Nahida:
Tiếp theo...
Nahida:
Chúng tôi vẫn cần sức mạnh tối thượng của các vị.
Heryshaf:
Bọn ta có thể làm gì cho cô đây? Thảo Vương.
Nahida:
Tôi cần đến Ốc Đảo Vĩnh Hằng ngay lập tức.
Paimon:
Ngay lập tức ư?!
Heryshaf:
Nếu vậy... Vua Loài Cò, anh có nghĩ trò cũ của chúng ta sẽ là lựa chọn tốt không?
Thoth:
Nefer, cô có mang theo hộp cờ đó đúng không?
Nefer:
Haha, quà đã tặng người ta rồi mà còn muốn đòi lại sao?
Thoth:
Ta mà là người như thế à? Ta chỉ là muốn cho cô xem một cách dùng khác của hộp cờ thôi.
Thoth:
Kết nối đến Safhe Shatranj.
Collei:
Safhe Shatranj? Là đang nói đến nơi có tên Safhe Shatranj ở trong sa mạc phải không?
Heryshaf:
Hộp cờ của Thoth, sức mạnh của nó đến từ bàn cờ mà Thần Vương cùng chúng ta bố trí trong sa mạc. Mọi nghi thức đến từ hộp cờ đều phải được kích hoạt thông qua Safhe Shatranj.
Heryshaf:
Nói cách khác, hộp cờ chính là phần mở rộng của bàn cờ. Trong quá khứ, việc di chuyển quân cờ là hành động vừa thần thánh vừa trọng đại.
Thoth:
Bắt đầu di chuyển... Vào trạng thái thực chiến.
Nói chuyện với Dottore
Binh Sĩ Fatui:
Tai mắt ở sa mạc không phản hồi bất kỳ thông tin nào. Tôi nghĩ... chắc hắn đã bị người Sumeru bắt được rồi.
???:
Không sao.
Binh Sĩ Fatui:
Nhưng đó là người bản địa mà chúng ta đã mua chuộc nhiều năm rồi...
???:
Trên đời này chẳng có việc làm ăn nào là không cần vốn liếng, thua lỗ cũng có ý nghĩa của nó. Bỏ ra một chút chi phí nhỏ để lãng phí thời gian hạn hẹp của họ. Rất đáng giá.
Binh Sĩ Fatui:
...Vâng.
???:
Người sống tất nhiên phải tính toán được mất, mà nếu nói về thua lỗ thì ngay từ khi bắt đầu chuyện này... hay nên nói là từ mấy trăm năm trước, ta đã luôn phải đối mặt với thua lỗ rồi.
Pantalone:
Ví dụ như, tại sao một chủ ngân hàng lại phải đóng vai người thi hành di chúc? Nếu không phải vì anh gửi đồ cá nhân ở Ngân Hàng Bắc Quốc, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây vào lúc này.
Pantalone:
Dottore, theo hợp đồng, tôi đã đặt bản sao lưu dữ liệu cuối cùng của anh vào Địa Mạch rồi. Đủ để bù đắp chi phí bảo quản mà anh đã trả rồi chứ?
Il Dottore:
Với mối quan hệ giữa hai chúng ta, có cần phải tính toán kỹ càng như vậy không?
Pantalone:
Lỗ lãi được mất, đó là nguyên tắc.
Il Dottore:
Đừng quên, anh sống được đến nay là nhờ tôi. Hay nói cách khác, sau khi quen biết tôi, mỗi ngày đều là khoảng thời gian anh vay mượn được từ thế giới này.
Pantalone:
Nói thế thì hơi thiếu công bằng rồi đấy. Việc tôi sống sót có thể nói là do anh quyết định, nhưng việc tôi trở thành Quan Chấp Hành thì là dựa vào chính mình.
Pantalone:
Quản lý tiền bạc không giống những việc khác. Không phải nhờ anh giới thiệu là được lên chức, càng không phải không có bản lĩnh mà vẫn trụ được đến giờ.
Il Dottore:
Thông tin trong Địa Mạch rất đầy đủ. Yên tâm đi, tôi không quên lòng tự trọng của anh lớn đến mức nào đâu.
Il Dottore:
Sao hả? Giao tiếp với tôi chắc sẽ không có cảm giác bị gián đoạn đâu nhỉ.
Pantalone:
Chia phần linh hồn còn lại làm hai, một nửa gửi đến Nod-Krai, một nửa bảo quản trong kho vàng sâu nhất của Ngân Hàng Bắc Quốc. Tôi không nghĩ biện pháp nghiêm ngặt như vậy còn có thể sai sót ở đâu được.
Pantalone:
Dù tôi thấy, việc anh ghét những phân mảnh cũng thật thú vị. Zandik chính là anh, anh chính là Zandik. Zandik đã tạo ra những phân mảnh, nhưng một phân mảnh như anh lại phủ nhận hắn.
Il Dottore:
"Tôi", cũng chính là Zandik, trong những năm cuối đời đã tạo ra các phân mảnh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì mục đích này, hắn đã ngưng đọng thời gian và sử dụng một phần linh hồn.
Il Dottore:
Nghe cũng rất có tính xây dựng, nhưng lại xóa bỏ đi tính độc nhất của "tôi". Mỗi một tôi đều là tôi, có nghĩa là mỗi một tôi cũng chưa chắc đã là tôi.
Il Dottore:
Một linh hồn sống mãi trong quá khứ, tất nhiên sẽ không có quan niệm giống với hắn ở tuổi xế chiều. Sự toàn diện của tôi, cũng chính là sự hạn hẹp của tôi.
Il Dottore:
Anh cũng có thể tự hỏi mình xem muốn giữ lại quãng đời nào? Ngày kinh doanh thất bại? Hay ngày bị băng đảng hãm hại, bị bán làm vật thí nghiệm cho phòng thí nghiệm y học của người khác?
Pantalone:
...Những chuyện đó không cần nhắc đến nữa.
Il Dottore:
Sau cùng thì phương án khiến người ta không vui đó cũng bị loại bỏ. Tiểu Vương Kusanali nói đúng, tôi cần một cơ hội... để loại bỏ chính mình.
Il Dottore:
Nhưng sau đó, tôi cho rằng không có phương án nào hiệu quả hơn là trực tiếp phân chia linh hồn. Chuyển linh hồn ra ngoài, anh sẽ phát hiện việc chế tạo thân xác còn đơn giản hơn nhiều so với chế tạo con rối.
Pantalone:
Một nửa linh hồn của anh đã thất bại thảm hại ở Nod-Krai mà.
Il Dottore:
Nhưng tôi đã có được thông tin mà mình vẫn luôn khao khát, không phải sao? Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng biết, đâu mới là nơi thí nghiệm tốt nhất rồi.
Pantalone:
Tôi cũng từng nghĩ, mục tiêu cuối cùng của anh là trở thành thần linh, hóa ra đó chỉ là một dạng thí nghiệm.
Il Dottore:
Thí nghiệm có rất nhiều hình thức. Con người quá khao khát thành công, quá chấp niệm vào mục đích, mà quên mất rằng quá trình thí nghiệm cũng quan trọng không kém.
Il Dottore:
Những vị trí trống, những khuôn mặt mới... Chắc anh có thể đoán ra chứ? Không tồn tại, là vì có người đã can thiệp vào "ghi chép".
Pantalone:
Tôi nên nói gì đây? Tốn công sức đến vậy, anh đã tìm ra được bí mật của thế giới. Cho nên... "thế giới mới" mà anh hứa hẹn chỉ là lời nói dối thôi sao?
Il Dottore:
Không, chưa bao giờ như thế. Tôi rất vui vì có thể điều khiển Cây Thế Giới từ bên trong. Giờ đây, tôi sẽ thử tạo ra một thế giới mới ngay trong chính thế giới này.
Il Dottore:
Gần như ai cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng chưa từng có ai được tự do thí nghiệm theo ý mình trong thế giới sau khi chết.
Il Dottore:
Tôi đã vượt qua được khó khăn đó, nếu không thí nghiệm cho thật kỹ thì làm sao xứng đáng với thế giới này chứ?
Pantalone:
Số lượng linh hồn không ảnh hưởng đến bản ngã của anh. Trong tất cả những "anh", anh là kẻ điên rồ nhất, và cũng cấp tiến nhất.
Il Dottore:
Đây là lý do anh chọn hợp tác với tôi sao? Điên rồ hay là cấp tiến?
Pantalone:
Đầu tư mạo hiểm vốn cần phương án ăn khớp, phương án của anh thì lại vừa hay phù hợp.
Il Dottore:
Vậy thì tôi phải nói rằng, việc anh đến đây đã đủ khiến tôi ngạc nhiên rồi. Không dùng danh nghĩa chủ ngân hàng Pantalone, mà lại lấy thân phận cấp dưới cũ của tôi để xuất hiện, càng khiến tôi phải bất ngờ.
Pantalone:
Sao lại phải làm mọi việc khó khăn hơn mức cần thiết? Xuất đầu lộ diện trong thời điểm này, chỉ khiến quan hệ ngoại giao giữa Snezhnaya và Sumeru xấu đi nhanh chóng hơn, hậu quả rất khó lường.
Pantalone:
Xuất hiện dưới danh nghĩa của kẻ gây ra chuyện, vừa cho anh thể diện, vừa giải quyết khó khăn của Snezhnaya chúng ta. Không phải rất tốt sao?
Pantalone:
Còn lý do tôi đến đây... Nếu anh cho rằng điểm tín dụng của mình đang âm, thì tôi sẽ không tranh cãi về điều đó. Người ta vẫn thường nói như vậy mà.
Il Dottore:
Còn tôi thì nghĩ, phần đáng kể trong thái độ tích cực của anh, là vì sau khi tôi chết thì anh cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Đồng sinh cộng tử, liên kết chặt chẽ đôi bên cùng có lợi.
Il Dottore:
Mối quan hệ với một người vừa phải xem xét lợi ích tích cực, vừa phải xem xét rủi ro tiêu cực, không phải sao?
Pantalone:
Haha, xem ra vài lời tôi nói đã lọt vào đầu anh rồi đấy. Tôi thực sự không muốn anh chết quá nhanh, nhưng lời này không phải rất kỳ lạ sao? Anh đã sống lâu như vậy rồi mà.
Pantalone:
...Nhất là đối với một "con người" ban đầu mà nói.
Il Dottore:
Đừng có tách mình ra khỏi chuyện này, chẳng phải chúng ta là cùng một loại người sao? Ghét bỏ những quy tắc có sẵn của thế giới này, cũng không thích bị người khác kiểm soát.
Pantalone:
Muốn có một bộ quy tắc mới để vận hành thế giới, anh thật sự tham lam như vậy sao?
Il Dottore:
Tất nhiên là không rồi, anh bạn thân mến của tôi à. Như tôi đã nói, mối quan hệ lợi ích là vững chắc nhất. Anh có thể chứng minh.
Pantalone:
Haha, mong là sẽ không có ngày tôi phải tốn công chứng minh chuyện này.
Binh Sĩ Fatui:
Ngài Pantalone! Phát hiện có người đang đến gần Thành Sumeru!
Pantalone:
Binh lính lại phát hiện ra trước, thay vì anh đọc được từ Cây Thế Giới... Có vẻ họ cũng nghĩ ra cách rồi.
Pantalone:
Thôi kệ, Dottore, anh biết rõ mà nhỉ? Sự thật là...
Il Dottore:
Chúng đang tới đây, chuẩn bị ập vào rồi.
Pantalone:
Nhưng mà, dù không kể đến chuyện đó thì Cây Thế Giới cũng tiện lợi thật. Giả sử anh thực sự tạo ra được thế giới mới, thì hãy trồng một cây trước cửa văn phòng tôi nhé.
Il Dottore:
Tôi sẽ suy nghĩ.
Pantalone:
Anh cần tôi làm gì đây? Trì hoãn à?
Il Dottore:
Thí nghiệm cần thời gian, hoãn càng lâu càng tốt.
Pantalone:
Đúng là biết đòi hỏi.
Pantalone:
Anh từng nghe qua câu chuyện này chưa? Một kẻ có tội quỳ giữa thánh đường, bên ngoài đầy những người đang chờ đợi người này bị trừng phạt.
Pantalone:
Rồi người đó đã cầu xin thần linh, hy vọng được ban cho cơ hội cuối cùng để sám hối hết mọi tội lỗi trước khi chịu phán quyết.
Pantalone:
Thế là trời trăng luân chuyển, bốn mùa đổi thay, lời kể của người đó cứ thế không ngừng, như thể sẽ nói mãi cho đến tận cùng thời gian...
Il Dottore:
Anh đang gợi ý tôi tôn anh làm thần à? Hay là hy vọng tôi coi anh như đối tượng để thú tội?
Pantalone:
Chắc chắn không phải là vế sau rồi. Nếu vậy thì cuộc sống của tôi sẽ tệ lắm.
Il Dottore:
Về thần linh...Về chuyện gần đây...Về kế hoạch sau này...Còn về...Tạm biệt.
Il Dottore:
Là người ghét thần linh, anh lại chẳng ý kiến gì về việc tôi tạo ra thần linh hay trở thành thần linh.
Il Dottore:
Tôi vốn còn tưởng anh sẽ nổi giận vì chuyện này.
Pantalone:
Không phải là sợ tôi dừng hợp tác với anh đấy chứ?
Il Dottore:
Không. Anh có lý do để buộc phải tiếp tục hợp tác.
Pantalone:
Không thấy thú vị sao? Đối với thần linh từ trên trời giáng lâm, con người chẳng hề nghi ngờ mà dâng hiến lòng tin, mù quáng tuân theo những quy tắc do kẻ khác ban cho.
Pantalone:
Nhưng khi thấy một người bình thường nỗ lực để có được sức mạnh tiệm cận thần linh, thì họ lại nghi ngờ đồng bào của mình.
Il Dottore:
Đây là đang khen tôi đấy à?
Pantalone:
Không. Tôi chỉ đang nghĩ, thật đáng thương cho những kẻ coi anh là đồng bào.
Il Dottore:
Cũng không cần phải tự mắng mình như vậy đâu.
Il Dottore:
Tuy bây giờ nói thì hơi muộn, nhưng dạo này anh thế nào rồi?
Pantalone:
Haha, cảm ơn ngài Dottore bận trăm công ngàn việc mà vẫn quan tâm đến tôi.
Pantalone:
Phần linh hồn đi đến Nod-Krai của anh đã gây ra không ít chuyện hay ho, khiến tổ chức buộc phải khởi động lại nhiều quy trình. Hầu như tất cả mọi người đều rất đau đầu.
Il Dottore:
Chà, chắc là đã gây ra nhiều rắc rối cho anh rồi nhỉ.
Pantalone:
Đúng vậy. Vinh dự được triệu tập cùng Pulcinella đến trước mặt Nữ Hoàng để đối chất, thật khiến tôi phải kinh sợ.
Pantalone:
Nhưng cũng không sao. Chỉ là những khoản đối ngoại không rõ ràng thôi, bản thân tôi vẫn nhớ rất rõ.
Il Dottore:
Tôi rất tò mò đấy, rồi anh đã giải thích thế nào?
Pantalone:
Có gì khó đâu. Đổ lỗi cho người không có mặt là xong.
Pantalone:
Cũng chẳng ai kỳ vọng tôi sẽ có thể từ chối yêu cầu "cứng rắn" từ vị trí thứ hai mà, đúng không?
Il Dottore:
Oan ức quá đấy. Rõ ràng tôi là người rất thấu tình đạt lý mà.
Il Dottore:
Mấy năm qua danh tiếng của tôi bị hủy hoại, chắc chắn có một phần trách nhiệm của anh.
Il Dottore:
Sau khi chuyện này kết thúc, anh có dự định gì không?
Pantalone:
...Không nói trước được.
Pantalone:
Anh biết đấy, làm việc bên ngoài luôn khiến tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi về Snezhnaya châm điếu thuốc đã rồi tính sau.
Il Dottore:
Cứ thế phá hoại lá phổi mà bác sĩ tôi đây đã thay cho anh, như vậy mà được à?
Pantalone:
Nếu có ý kiến thì anh có thể thử ngăn cản tôi đi.
Pantalone:
Anh đang nghĩ gì vậy?
Il Dottore:
Giới hạn của con người.
Il Dottore:
Thật đáng tiếc. Dù đã trải qua vô số lần tính toán, chất liệu linh hồn cần để duy trì hoạt động của cá thể cũng không thể giảm thêm nữa.
Pantalone:
Thật hiếm khi nghe anh thừa nhận có việc mà mình không làm được đấy.
Il Dottore:
Nhiều mà. Tôi từng nói với anh rồi, "tôi" ban đầu dễ bị rối loạn cảm nhận vận động, không quen ngồi đường dài.
Pantalone:
À, nhớ rồi. Đây cũng là một trong những lý do "anh" thường xuyên đuổi "anh" ra ngoài.
Il Dottore:
...
Pantalone:
Lại đang nghĩ gì vậy?
Il Dottore:
Thí nghiệm mới.
Il Dottore:
Trong điều kiện linh hồn của tôi đã cạn kiệt, nếu trích xuất dữ liệu về tôi từ ký ức của người khác, ví dụ như anh, rồi lấy linh hồn hoàn chỉnh của anh làm nguyên liệu cơ bản, thì sẽ tạo ra thứ gì nhỉ?
Pantalone:
Đây là một nghịch lý đấy.
Il Dottore:
Ồ?
Pantalone:
Nếu linh hồn hiện tại của anh tiếp tục tồn tại, thì sẽ không cần bất kỳ cá thể mới nào nữa. Đừng quên rằng, chính anh là người đồng ý với hiện trạng "chỉ còn một Dottore".
Pantalone:
Còn nếu anh không tồn tại nữa... thì ai sẽ có khả năng thực hiện thí nghiệm này?
Il Dottore:
Haha... hahaha!
Il Dottore:
Anh luôn tìm được cớ để thoát khỏi rắc rối, giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy.
Pantalone:
Nói tạm biệt bây giờ có hơi sớm không? Tất nhiên, tôi tuyệt đối không có ý phản đối anh đi làm những chuyện chính đáng đâu.
Pantalone:
Vậy thì tạm nói đến đây thôi.
Nói chuyện với mọi người
Candace:
Không hổ danh là sức mạnh bảy trụ cột của Vua Deshret. Nhờ vào Safhe Shatranj... nó có thể di chuyển cả một đội quân.
Dehya:
Có người giúp đúng là dễ đánh hơn nhiều, tôi rất hài lòng. So với lần trước đánh vào thành thì đỡ mất công hơn hẳn đấy.
Tighnari:
Chuyện đánh vào thành phố như thế, đời người vậy mà lại có thể xảy ra đến hai lần...
Rahman:
Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đời tôi đã có quá nhiều hành động ngoài dự tính rồi...
Rana:
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Thường thì chúng tôi ở bên chỗ Làng Gandharva...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi thì hy vọng đây là lần cuối.
Jeht:
Mỗi người nhất định phải nói một câu sao? Không thể đánh luôn được à?
Bennu:
Nhận xét hài hước đấy, cô gái. Rõ ràng loài người các cô thường dùng cách nói chuyện phiếm để giảm căng thẳng mà.
Paimon:
Sao cái khiên của Candace lại biết nói thế kia!?
Bennu:
Vì trên chiếc khiên vẽ hình ta mà. Đương nhiên là ta có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào ta muốn chứ.
Jeht:
Ơ!
Dehya:
Cũng sặc sỡ đấy. Hay là tôi cũng làm thế nhé?
Bennu:
Cô muốn găng tay của mình biết nói à? Tất nhiên là được rồi.
Shesepankh:
Khụ. Trên này có khắc hình tượng cao quý của ta.
Dehya:
Cảm ơn nhé, tôi thấy mình mạnh hơn rồi đấy.
Shesepankh:
Không cần khách sáo, cô đã được tôi tăng cường sức mạnh rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cyno, tình hình sao rồi?
Cyno:
Các lối vào đều có quân đội đồn trú. Đúng như dự đoán, chỉ cần đột phá chính diện là được.
Cyno:
Tất cả mọi người hãy ghi nhớ phương án hành động. Chúng tôi sẽ đi cửa chính, mọi người sẽ đi cửa bên của Cung Điện Daena.
Cyno:
Xuất phát!
Đến bến cảng
Cyno:
Đường thủy ở bến cảng đã được trấn áp.
Lính Đánh Thuê Eremite:
Các anh chị em ơi!
Dehya:
Tốt lắm, đến rất đúng lúc.
Rahman:
Chào mừng. Sau khi tập hợp thì tiếp tục tiến lên trên thôi.
Binh Sĩ Lữ Đoàn 30:
Phân đội đã đến cổng phía bắc theo kế hoạch.
Cyno:
Được, tiếp tục tiến lên.
Chiếm giữ Thành Sumeru
Dehya:
Cẩn thận, có mai phục!
Cyno:
Đã mong chờ từ lâu rồi!
Cyno:
Tranh thủ thời gian, chiếm cánh giữa trước đã!
Binh Sĩ Lữ Đoàn 30:
Cyno đại nhân! Bên này đã áp chế được rồi!
Candace:
Đừng lơ là, bên cánh phải còn có người của Fatui đang kéo tới!
Cyno:
Cây Thế Giới không thể đọc được hành động của chúng ta, khi cần thiết thì cứ tản ra đi.
Jeht:
Đừng sợ, chúng ta có thể tiêu diệt hết mà.
Cyno:
Thấy đấy, người của chúng ta cũng rất hăng hái.
Binh Sĩ Lữ Đoàn 30:
Được, được.
Jeht:
Bên Nhà Lữ Hành thế nào rồi? Tighnari bảo vệ cậu ấy ổn thỏa chứ?
Cyno:
Đừng coi thường Tighnari chỉ vì anh ta là Đội Trưởng Kiểm Lâm. Không vấn đề gì đâu.
Jeht:
Thôi được rồi, anh biết tôi không có ý đó mà.
Cyno:
Ừm.
Xâm nhập Thánh Địa Surasthana
Tighnari:
Nhóm của Cyno cùng lực lượng đến sau đã thành công thu hút hỏa lực của Fatui. Đến lượt chúng ta rồi.
Tighnari:
Sử dụng Nhụy Hoa Bung Lá, chúng ta có thể âm thầm vượt qua một số địa hình.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cố lên nhé, chúng tôi sẽ bay thẳng lên luôn.
Paimon:
Ơ? Đúng nhỉ, suýt thì tôi quên mất là mình biết bay...
Tighnari:
Đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Rồi!
Xâm nhập Thánh Địa Surasthana
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Phía trên có binh sĩ Fatui.
Tighnari:
Cẩn thận đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chuẩn bị nghênh chiến.
Rana:
Này, bên kia có người.
Cyno:
Đám người các ngươi, còn có mặt mũi đứng giữa Thành Sumeru sao.
???:
Đến nhanh như dự đoán đấy.
Dehya:
Tên này không giống những sĩ quan Fatui thông thường.
Cyno:
(Xung quanh bố trí khá nhiều người, đúng là giống như đang đợi chúng ta tới. Nhưng mà... có gì đó không ổn.)
Cyno:
(Mọi thứ về người này đều quá cố ý. Hắn chắc chắn không phải là cấp dưới bình thường của Dottore, cũng không phải sĩ quan thông thường... Cấp bậc của hắn rất cao, thậm chí còn cao hơn chúng ta nghĩ.)
Cyno:
Ngươi chờ ở đây, trông giống như đang chờ một cuộc đàm phán hơn là chuẩn bị giao chiến nhỉ.
???:
Thông minh đấy. Tổng Quản Mahamatra Cyno, tôi biết anh chịu trách nhiệm cho hành động công thành lần này, và tôi rất mong được cùng anh thực hiện một cuộc giao dịch.
Cyno:
Hành động công thành ư? Thành Sumeru vốn dĩ đã là của chúng tôi rồi!
???:
Tình hình liên tục biến hóa, quân đội của chúng tôi cũng có không ít người. Ví dụ như...
Người Đưa Tin Lữ Đoàn 30:
Gần cổng phía bắc còn có mai phục của Fatui!
Dehya:
Có đối phó được không?
Người Đưa Tin Lữ Đoàn 30:
Tạm thời vẫn được!
???:
Đúng thế, tình hình hiện tại vẫn chưa đến lúc nóng nhất, cả hai bên chúng ta đều có thể chống đỡ.
???:
Nhưng rồi sau đó thì sao? Anh muốn thấy mọi người đổ máu ư? Chẳng lẽ trong số những người này không có bạn bè của anh sao?
???:
Một khi chiến tranh bắt đầu, chắc chắn sẽ có người ngã xuống. Anh sẽ không muốn trong đó có người quen của mình đâu.
Cyno:
(Không đúng, tên này... Hắn không thực sự đứng ở đó!)
Cyno:
Đừng có giở trò đó nữa!
Rahman:
Biến mất rồi? Đó là... ảo ảnh à?
Cyno:
Đáng ghét, ngay từ đầu hắn đã không ở đó. Đó chỉ là... một cái bóng được cố tình đặt phía trước để dụ chúng ta vào bẫy.
Dehya:
Đừng nói gì nữa, ra tay đi!
???:
Haha, tiếc là không thể ở bên các vị vào thời khắc quan trọng này, tôi có lý do buộc phải rời đi. Xin phép đi trước đây.
Pantalone:
Tác phong của Tổng Quản Mahamatra Sumeru cũng tàn nhẫn nhỉ. May mà tôi không ở đó.
Il Dottore:
Tạo ảo ảnh để kéo dài thời gian, đúng là có hiệu quả. Nhưng thế này thì chắc chắn họ sẽ biết anh chỉ là hỏa mù của tôi thôi.
Pantalone:
Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là bọn họ sắp tới chỗ anh rồi đấy.
Il Dottore:
Không phải là sắp tới. Mà họ đã đến rồi.
Xâm nhập Thánh Địa Surasthana
Paimon:
Tới nơi rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đến đây là được rồi. Tighnari, tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, anh cứ yên tâm đi hỗ trợ Cyno đi.
Tighnari:
Thật sự không cần tôi canh cửa giúp sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao đâu. Một khi bắt đầu kết nối, chúng tôi sẽ biến mất khỏi Thánh Địa Surasthana. Anh cứ đi giúp những người khác đi.
Tighnari:
Được. Vậy tôi đi trước, mọi người nhất định phải cẩn thận nhé.
Kết nối vào Cây Thế Giới
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thông qua hệ thống an ninh bên trong Thánh Địa Surasthana, chúng ta có thể kết nối vào bên trong Cây Thế Giới.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu chắc không lạ gì quy trình này nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Giống với tuyến đường lần trước sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Về cơ bản là giống. Tham số cũng không cần thay đổi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì không thành vấn đề.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn Paimon? Đợi khi hai người chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát nhé.
Paimon:
Khoan đã, lần này rất khẩn cấp đúng không? Vậy tôi ở ngoài giúp đỡ thì hơn, mất công mọi người đánh nhau mà còn lo cho tôi nữa.
Paimon:
Hmm? Sao lại nhìn tôi vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cô đã trưởng thành rất nhiều thôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng trưởng thành không ít đấy chứ. Hai người đều như nhau thôi.
Paimon:
Hừ, tôi cũng có kiến thức rộng lắm đấy nhé, còn là người dẫn đường giỏi nhất Teyvat nữa cơ. Hơn nữa, tôi cũng đang đi học mà!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Alhaitham cũng kỳ lạ thật, còn nghĩ ra cả việc giới thiệu cô thi vào Giáo Viện, nhưng mà nói lại thì... tính ra cô cũng học khá tốt đấy.
Paimon:
Điều này chứng tỏ người giới thiệu rất quan trọng! Đừng có ở đó nói tôi, anh cũng được chính Nahida giới thiệu đi học mà.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đúng vậy, tôi thực sự đã học được rất nhiều thứ ở Sumeru.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
À đúng rồi, đã nghĩ ra biệt danh khó nghe còn nợ tôi chưa?
Paimon:
Cái gì? Không không không, anh là bạn mà, tôi sớm bỏ ý định đặt biệt danh cho anh rồi! Hơn nữa, Nón Tròn vốn cũng là một biệt danh rồi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Haha... Được thôi, tùy cô vậy.
Nhà Lữ Hành:
Nên đi thôi. Paimon ở lại bên ngoài, nhớ phải lo liệu cho bản thân thật tốt nhé.
Paimon:
Tôi sẽ cẩn thận, giờ tôi đi giúp Tighnari và Cyno đây. Hai người mới phải thật sự cẩn thận đấy!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đi đi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bắt đầu kết nối!
#Nói chuyện với {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Lại đến đây rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mà kể ra, hình như đến giờ tôi vẫn chưa rõ đích đến cụ thể.
Nhà Lữ Hành:
Có trạm cuối rồi, chắc sẽ không bị đọc được đâu, tôi có thể...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không, cậu biết là được rồi, đừng nói cho tôi biết. Như vậy dù bên tôi có thay đổi gì thì cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của cậu.
Nhà Lữ Hành:
...Nghe này, sự an toàn của anh cũng quan trọng như của tôi vậy.
Nhà Lữ Hành:
Đừng có định hy sinh bản thân để bảo vệ thứ gì đó, đã cùng nhau đến đây thì phải cùng nhau quay về.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nói đến vậy rồi thì tôi chỉ còn cách đồng ý thôi.
Khám phá Cây Thế Giới
Nhà Lữ Hành:
Nơi này... hoàn toàn khác so với trước kia chúng ta từng thấy.
Nhà Lữ Hành:
Môi trường rất lộn xộn, như thể bị ai đó lục tung lên...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chắc là liên quan đến Dottore. Có thể hắn đang tìm thông tin cần thiết, hoặc cũng có thể là...
Nhà Lữ Hành:
Nó vẫn đang thay đổi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chắc chắn hắn biết chúng ta đã vào Cây Thế Giới rồi, nhưng vì tình hình đặc biệt nên không thể xác định được vị trí của chúng ta.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cẩn thận nhé. Đừng để bị hắn phát hiện.
Đi theo chỉ dẫn của Nicole
Nhà Lữ Hành:
Bị kẹt lại rồi...!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc, sao thứ này kiên cố thế nhỉ?
???:
Này, này... Có nghe thấy không?
Nhà Lữ Hành:
Nicole? Có phải Nicole không?
Nicole:
Đúng vậy, tôi đang theo dõi tình hình của mọi người từ bên trong Ốc Đảo Vĩnh Hằng. À, thiết bị trạm cuối này tuyệt thật, có nó rồi thì việc theo dấu tiện hơn nhiều.
Nicole:
Ban đầu tôi cũng không thấy được gì, nhưng sau khi hai người vào bên trong, nhờ định vị hai người cùng với sự hỗ trợ từ thiết bị trạm cuối này, tôi đã nhìn rõ được một phần bên trong Cây Thế Giới rồi.
Nicole:
Tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng còn hơn là chẳng giúp được gì. Vậy nên, tôi đến đây!
Nicole:
Không thể trực tiếp can thiệp, nhưng tôi có thể dẫn dắt hai người thoát khỏi tình thế khó khăn này. Tiếp theo, hai người hãy hành động theo chỉ dẫn của tôi nhé.
Tránh né sự truy đuổi
Nhà Lữ Hành:
Phù! Đến đây chắc ổn hơn rồi...
Nicole:
Thật là vất vả quá.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn ổn, yên tâm đi.
Nicole:
Nghỉ ngơi một chút đã, rồi sau đó...
Nhà Lữ Hành:
Nicole? Nicole?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Liên lạc bị cắt rồi sao? Không lẽ...
???:
Cảnh hai người hỗ trợ lẫn nhau thật sự khiến ta cảm động đấy.
Nhà Lữ Hành:
Dottore?!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm, ngươi còn vô dụng hơn cả tưởng tượng, đến tận lúc này mới biết tìm đến đây.
Il Dottore:
Vậy à? Ta lại thấy cách làm của mình có ý nghĩa hơn đấy.
Il Dottore:
Thay vì tìm kiếm, ta chọn cách mặc kệ.
Il Dottore:
Mặc kệ cho các ngươi tự cho rằng ta không thể tìm ra dấu vết, mặc kệ các ngươi tự cho mình thông minh mà chạy đôn chạy đáo...
Il Dottore:
Chạy trốn là hành vi của loài vật, nhưng ta thích nhìn các ngươi chạy trốn. Một khi đã bị nhốt vào lồng, có những thứ sẽ không còn muốn chạy nữa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu thực sự nghĩ vậy, thì tại sao ngươi lại tìm đến đây?
Il Dottore:
Dĩ nhiên là vì ta muốn gặp trực tiếp cả hai rồi.
Il Dottore:
Đừng hiểu lầm, ta không phải đến để chiến đấu. Đều là người quen cũ cả, gặp mặt một chút cũng bình thường thôi mà?
Il Dottore:
Lâu rồi không gặp, Scaramouche.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...!!
Nhà Lữ Hành:
(Hắn ta nhớ ra rồi sao? Không thể, chắc không phải thế...)
Il Dottore:
Tại sao lại phải sợ hãi chứ? Ta đâu có làm gì đặc biệt, cũng không hề tốn công tìm hiểu câu chuyện về ngươi.
Il Dottore:
Tuy việc ngươi nghĩ ra cách xóa bỏ bản thân là một việc khá táo bạo, và Cây Thế Giới quả thực xứng danh là thiết bị ghi chép hoàn hảo, đã giúp ngươi thực hiện được một số điều.
Il Dottore:
Ấn tượng cố hữu giam cầm người phàm, dấu vết tồn tại của ngươi cũng đã bị xóa sạch. Đây thực sự là một "cái chết" hoàn hảo.
Il Dottore:
Nhưng khi gặp ngươi ở Nod-Krai, ta cảm thấy vô cùng thú vị. Ta thậm chí không cần cố tình tìm hiểu, chỉ cần nhìn thấy ngươi, là đã như lĩnh ngộ được một số đạo lý đơn giản.
Il Dottore:
Đúng hơn là ở vị trí của ta, nếu chút chi tiết nhỏ như thế này mà không liên kết lại được thì mới thực sự là bất ngờ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừ... Ngươi đang đắc ý về phát hiện của mình à? Thế thì ngươi càng phải đắc ý về tội lỗi mình đã phạm phải, đó mới đúng là ngươi.
Il Dottore:
Không, ta cho rằng không cần thiết phải làm thế. Hơn nữa, hiện trong lòng ngươi đang có một chút kỳ vọng hay hoang mang chăng?
Il Dottore:
Cứ yên tâm, dù thế nào đi nữa, ta tuyệt đối sẽ không khôi phục bất kỳ ghi chép nào liên quan đến ngươi, thực tế điều đó cũng rất khó làm được. Còn về lý do...
Il Dottore:
Mất đi cuộc sống hiện tại có lẽ chẳng đáng sợ lắm đối với ngươi. Ta chỉ cảm thấy... Haha.
Il Dottore:
Không còn cơ hội để sửa chữa bất kỳ sai lầm nào, đối với ngươi, đó mới là điều tàn nhẫn nhất. Phải vậy không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Dottore!!
Dốc toàn lực đánh bại đối thủ
movie
Bạn cùng Kẻ Lang Thang đã tiến vào bên trong Cây Thế Giới, đối đầu với Dottore. Theo kế hoạch, hai người đã thành công làm suy yếu sức mạnh của Dottore, nhưng sau đó, hắn lại thể hiện ra một hình thái hoàn toàn mới...
Tuyên bố tính tất yếu của hành động
movie
Mọi người tiếp tục giao chiến ác liệt với Dottore. Ngay khoảnh khắc bạn và Kẻ Lang Thang hợp sức chống trả Dottore, Nahida đã lấy ra "Gnosis Hỏa" được lưu giữ trong cơ thể bạn...
Chấp Chính Của Cái Chết:
Chủ Trí Tuệ Mahakusaladhamma, ngươi chắc chắn muốn sử dụng quyền hạn tối cao để hủy diệt Cây Thế Giới chứ?
Chấp Chính Của Cái Chết:
Đây là nền tảng của ngươi, là công lao và sự nghiệp mà ngươi đã chiến đấu vì nó. Bây giờ ngươi muốn từ bỏ nó sao?
Nahida:
Đó là phán đoán của tôi. Cây Thế Giới đã bị ô nhiễm hoàn toàn rồi.
Chấp Chính Của Thời Gian:
Cây Thế Giới chính là cây nguyên thủy của Teyvat, là mạch sống quan trọng mà Thiên Lý dùng để duy trì vận mệnh. Bảy vị chấp chính đã tiếp nhận quyền năng từ tay Thiên Lý, nên tuân theo và tôn kính nó.
Nahida:
Chính vì tôi tuân theo và tôn kính nó, nên mới chiến đấu vì nhân loại mà nó bảo vệ.
Nahida:
Trí tuệ là thứ biết đo lường, và cũng biết lựa chọn. Nếu các vị thực sự quan tâm đến sự thịnh suy của thế gian này, thì nên bảo vệ tôi mới phải.
Chấp Chính Của Sự Sống:
Hah...
Chấp Chính Của Sự Sống:
Gieo hạt giống, khởi đầu của nhân quả. Bản thân ngươi đã là một cây cổ thụ rồi, thì còn sợ gì mất đi một cây khác?
Chấp Chính Của Sự Sống:
Tạm biệt, Thảo Vương.
movie
Ngọn lửa thanh tẩy thiêu đốt tất cả. Các bạn đi theo ánh lửa chỉ dẫn tiến về phía lối ra, nhưng ngay khoảnh khắc rời đi, Dottore bỗng nhiên phát động sức mạnh để trói bạn lại. Nahida và Kẻ Lang Thang hợp sức giải cứu, còn bản thân Dottore thì bị níu chặt bởi những tàn ảnh quá khứ của chính hắn nằm trong Cây Thế Giới...
Nói chuyện với Pantalone
movie
Quan Chấp Hành thứ hai của Fatui, Dottore. Tên của hắn là Zandik, câu chuyện của hắn trải dài hàng trăm năm.
Pantalone:
...Lửa đang cháy rất mạnh.
Pantalone:
Ở Snezhnaya, việc nhóm lửa là để chống lại cái lạnh. Dường như lửa vốn đối lập với những từ ngữ bất biến như lạnh giá, hay đóng băng.
Dottore:
Có lẽ vốn dĩ đã như vậy. Xua đuổi dã thú, sưởi ấm cơ thể... lửa cũng là một cách trị liệu, có thể chữa lành nỗi sợ hãi trong lòng con người.
Pantalone:
Nỗi sợ hãi trong lòng... Haha, nghe như một thứ gì đó rất xa vời vậy.
Dottore:
Nói đến nỗi sợ hãi, rất khó mà không nghĩ đến anh. Lúc đầu khi chúng ta bàn về thuốc trường sinh bất tử, anh nói kéo dài tuổi thọ là để có thêm thời gian, nhưng thực tế thì sao?
Dottore:
Anh sợ phải rời xa thế giới này một cách thảm hại à?
Pantalone:
Thân là con người, đương nhiên là sợ mình thảm hại rồi.
Pantalone:
Anh có thể đã quên mất, nhưng xét cho cùng thì Dottore, anh cũng từng là con người. Tôi không tin trong lòng anh không có nỗi sợ như vậy.
Dottore:
Có lẽ thế. Nhưng từ lâu tôi đã vứt bỏ nó và tập trung vào nghiên cứu. Từ đó, tôi không còn sợ hãi gì nữa.
Pantalone:
Ngay từ đầu, tôi đã thấy anh không thể thắng được ván này.
Dottore:
Nhưng anh vẫn đến. Mang theo hợp đồng, và tuân thủ lời hứa.
Pantalone:
Bởi vì tôi là một đối tác có uy tín.
Dottore:
Và như chúng ta đã nói, thí nghiệm không chỉ có kết quả, quá trình cũng rất quan trọng. Tôi đến đây và hoàn thành sự sáng tạo... chẳng có gì là không tốt.
Pantalone:
Con đường của anh, có lẽ chỉ đến đây thôi.
Dottore:
Sau khi tôi chết, sẽ không ai có thể chế tạo thuốc trường sinh bất tử, kho dự trữ của anh cũng chỉ đủ duy trì thêm vài năm mà thôi. Vậy làm sao anh chứng minh được rằng mình sẽ không chết trong sự kiện này?
Pantalone:
Tôi chưa bao giờ điều chỉnh thị trường mà tôi đánh giá cao một cách cứng nhắc, vì nó tự có hướng đi riêng. Mà bản thân tôi cũng chính là một môi trường như vậy.
Pantalone:
Đã có quá nhiều điều cố ý rồi. Ít nhất là về cách chết, tôi sẽ chọn không quá cố ý.
Dottore:
Nói như thể anh là người thật sự rộng lượng vậy.
Pantalone:
Tôi không chỉ vậy, mà còn mong anh cũng thế. Dottore, có thể đã lâu rồi không ai nói với anh điều này, nhưng tôi thừa nhận, anh là một thiên tài hiếm có.
Dottore:
...Hah.
Dottore:
Tôi có thể nhìn thấy, thí nghiệm về sự báng bổ mà tôi đang tiến hành...
Dottore:
Nó rất dài, nhưng tôi không coi trọng kết quả như mọi người vẫn nghĩ.
Pantalone:
Nếu mục đích thí nghiệm của anh là khám phá khả năng vô hạn, thì vốn dĩ nó cũng không nên kết thúc.
Dottore:
Đúng vậy. Bây giờ... thí nghiệm chính thức kết thúc.
Pantalone:
Tôi nên gọi anh là gì đây, Zandik? Hay anh thích Dottore hơn?
Dottore:
Tùy anh thôi. Tạm biệt, Feofan. Đây là lần cuối cùng.
Pantalone:
Sao tôi lại không biết chứ. Tạm biệt, Zandik.
Dottore:
Ta vốn có thể hoàn thành nhiều thí nghiệm hơn... nhưng Thảo Vương à, với ta thì kết quả hiện tại cũng không tệ.
Nahida:
Ta tin lời ngươi nói, nhưng rất tiếc, mọi thứ của ngươi đã kết thúc rồi. Thí nghiệm này không thuộc về ngươi, mọi thành quả của thí nghiệm cũng đều không thuộc về người.
Dottore:
"Thí nghiệm". Nghe như ngươi đang muốn vượt mặt ta trong lĩnh vực của chính ta ấy nhỉ.
Nahida:
Trí tuệ là truyền đạt thông tin theo cách mà mọi người dễ hiểu nhất. Ngươi hiểu ý ta mà.
Dottore:
...Ta quả thực không thể thấy thêm kết quả nào nữa.
Dottore:
Ha... Ngươi thông minh, mà còn dũng cảm hơn ta tưởng nhiều. Dám phóng hỏa thiêu rụi thứ mà bản thân dựa vào để sinh tồn... Lời đe dọa lần trước của ngươi là giả, nhưng lần này lại là thật.
Nahida:
Khi cần thiết, trí tuệ cũng có thể mãnh liệt như ngọn lửa. Trong ngọn lửa thiêu đốt ngươi, cũng bao gồm cả chính ngươi.
Dottore:
Có lẽ ngươi nói đúng. Ngươi nhìn thấu thứ ẩn sâu trong lòng người, đó là trí tuệ của ngươi.
Nahida:
Cuối cùng ngươi cũng phải dừng lại ở đây. Mọi điều chưa biết, đều thuộc về bọn ta, những sinh mệnh vẫn còn tồn tại.
Dottore:
...Có vẻ như ta luôn vô tình đối đầu với ngươi, nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
Nahida:
Ta không phủ nhận sự thông minh của ngươi. Chỉ là, theo cách diễn đạt của ta, những điều này tuyệt đối không được coi là "thí nghiệm".
Nahida:
Đó là những sự việc thực sự diễn ra trên thế gian, có ý nghĩa hơn nhiều so với dữ liệu.
Nahida:
Tạm biệt. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
Cuộc đời của những sinh linh trí tuệ, dường như đã được định sẵn là một con đường gập ghềnh. May mắn thay, vẫn còn ánh nắng ấm áp và dịu dàng, thắp sáng để chúng ta nhìn thấy nhau. Và cũng may mắn thay, vẫn còn tình yêu thương sâu nặng và bền lâu, giúp mọi người tìm lại chính mình. Sau nỗi đau, sẽ luôn có những bông hoa tươi vây quanh.
Đến Dịch Trạm Lữ Khách
Dehya:
...Vậy là xong rồi, những người trong danh sách đều đã được đưa về chỗ cũ.
Candace:
Quãng đường thật dài, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đưa được mọi người trở về.
Candace:
Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người. Mong rằng lần này ở lại sẽ không cần phải rời đi nữa, mong rằng chúng ta có thể sống mãi trong thiên đường yên bình mà mình đã chọn.
Sethos:
Thiên đường... Trong ghi chép của Ngôi Đền Im Lặng, từ này mang ý nghĩa tượng trưng đặc biệt, nó đại diện cho kỳ vọng và khao khát về nơi trú ngụ của thần linh.
Dehya:
Thần linh cũng cần nơi trú ngụ sao?
Sethos:
Con người luôn nghĩ chỉ có mình là kẻ lưu lạc, mà quên mất rằng thần linh cũng cần một chốn nương thân.
Sethos:
Như Vua Loài Dê đã nói. "Thần linh mà không có con dân sẽ không thể tồn tại", thần linh và tín đồ vốn cần có nhau.
Dehya:
Hàng ngàn năm qua, tín ngưỡng sa mạc đã suy yếu đến mức nào thì chỉ chúng ta mới rõ. Nhưng chúng ta vẫn nói về các vị thần, như thể họ là một phần của cuộc sống.
Candace:
Thần linh và con người có cách giao tiếp khác nhau, nhưng họ vốn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Dunyarzad gọi Thảo Thần đại nhân là bạn, cũng dựa trên đạo lý đó.
Sethos:
Gọi là bạn bè cũng hay đấy. Rút ngắn khoảng cách, xóa nhòa ranh giới.
Dehya:
Bạn bè... Nếu cách đây vài năm mà có người bảo tôi rằng ngày nay tôi sẽ có nhiều bạn bè đến thế, chắc tôi sẽ không tin đâu.
Candace:
Tin hay không là lựa chọn, kết bạn hay không cũng là lựa chọn. Chúng ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn thông qua chiến đấu, không phải sao?
Sethos:
Sắp tới tôi phải về Ngôi Đền Im Lặng một chuyến. Nghe nói Vua Loài Dê và Vua Loài Cò chạy sang chỗ chúng tôi rồi. Còn hai người thì sao?
Candace:
Chúng tôi về Làng Aaru. Bên đó vẫn còn vật tư cần phân phát và những người cần được chăm sóc.
Dehya:
Hẹn gặp lại. Rảnh rỗi thì ghé Làng Aaru tìm chúng tôi nhé.
Sethos:
Hai người cũng vậy nhé, có thời gian thì ghé Ngôi Đền Im Lặng chơi.
Sethos:
Hai vị khác trong bảy trụ cột là Shesepankh và Bennu, biết đâu cũng sẽ ghé thăm Ngôi Đền Im Lặng. Trên người hai quý cô cũng mang theo biểu tượng sức mạnh của họ, rất thích hợp để ghé thăm đấy.
Dehya:
Ghé thăm ư? Họ coi Ngôi Đền Im Lặng là hàng xóm sao?
Sethos:
Ngôi Đền Im Lặng là ngôi đền mà Hermanubis lập ra, nên với họ thì đúng là nhà hàng xóm đấy...
Dehya:
Cũng có lý.
Candace:
Chúng tôi sẽ tranh thủ đến thăm. Anh đi về cẩn thận nhé.
Sethos:
Ừm.
Nói chuyện với mọi người
Cyno:
Ồ, nói nghe cũng có lý đấy.
Thoth:
Đúng không? Trước giờ chuyện dưỡng lão luôn là vấn đề nan giải, huống hồ mấy lão già chúng ta lại từng ngồi tù. Vừa ra tù thì, ôi chao, bên ngoài hoàn toàn thay đổi rồi!
Heryshaf:
Đương nhiên.
Cyno:
Layla, cô nghĩ sao?
Layla:
Hả! Sao... sao lại hỏi tôi chứ? Chuyện, chuyện này...
Layla:
Các quần thần của Vua Deshret nên ở đâu, tôi làm gì có tư cách quyết định chứ...
Cyno:
Không phải chuyện này, ý tôi là, cô thấy đặt tượng của họ ở đây trông có bị lạc lõng không?
Thoth:
Này! Ta đâu có nói vậy! Sao bọn ta lại đặt tượng của mình trong nhà Hermanubis được? Thế thì khác nào xông vào nhà người khác cướp bóc?
Heryshaf:
Tín ngưỡng có thể tương thích, nhưng vẫn phải tôn trọng lẫn nhau chứ.
Nahida:
Nghĩa là, hai vị định dừng chân ở Ngôi Đền Im Lặng một thời gian, nhưng không có ý định đưa tượng của mình vào đây.
Nahida:
Ừm, với các vị thì đây chắc là một hình thức đến ghé thăm nhà nhỉ?
Thoth:
Nhà à... nhà...
Heryshaf:
Cũng có thể nói vậy. Về mặt nào đó, thì nơi này đối với Hermanubis có thể coi là chốn quay về rồi.
Heryshaf:
Nhìn thần điện hoành tráng này xem. A, thật đáng khen ngợi. Còn ba chúng ta, trước đây đa phần đã đầu tư sai hướng, cái cần xây thì không xây, toàn làm mấy chuyện lãng phí thời gian.
Thoth:
Chuyện lãng phí thời gian là chuyện gì?
Heryshaf:
Giao thiệp với Thoth và Sobek, ít nhiều cũng là lãng phí thời gian...
Thoth:
Quả nhiên lại nói chuyện này, hah. Nói tiếp đi.
Heryshaf:
Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này có mấy người bên cạnh, lại thấy cuộc sống quả thực không có tình cảm nào là lãng phí cả.
Nahida:
Đợi Sethos thủ lĩnh hiện tại của Ngôi Đền Im Lặng trở về, các vị có thể bàn bạc thêm về việc tạm trú ở đây.
Nahida:
Nhưng nhìn biểu cảm của các thành viên trong Ngôi Đền Im Lặng thì chắc hai vị sẽ được chào đón long trọng đấy.
Nahida:
Dù sao thì nơi đây cũng là vùng đất thần thánh đã lưu trữ vô số tri thức, nên các quần thần của Vua Deshret giáng lâm tại đây cũng là điều hợp lý.
Cyno:
Hay là cùng nhau ăn một bữa trước đi? Mấy năm qua chắc các vị cũng chưa được thử món gì mới lạ.
Thoth:
Ồ, ý hay đấy. Mấy trăm năm qua rồi, chắc đồ ăn sa mạc cũng đa dạng hơn nhiều rồi nhỉ?
Layla:
Tổ chức tụ họp à? Nếu không chê, tôi có thể giúp làm vài món. Hơn nữa lần trước ở sa mạc đã được đại nhân Thoth giúp đỡ rất nhiều, tôi còn chưa cảm ơn hẳn hoi nữa.
Thoth:
Ôi! Thật vui khi cô còn nhớ.
Heryshaf:
Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, lão Cò chắc đã trở thành một Ma Thần tốt bụng, đầy nhiệt huyết trong mắt người đời nay rồi.
Nahida:
Còn ngài Heryshaf thì sao? Ngài muốn trở thành một Ma Thần như thế nào?
Heryshaf:
Ta thì sao cũng được. Còn Thảo Thần đại nhân thì sao? Có kỳ vọng gì về tương lai của mình không?
Nahida:
Tôi thì... cuộc sống như hiện tại đã rất tốt rồi.
Heryshaf:
Đừng trách ta nói thẳng, so với đại nhân Al-Ahmar, cô không phải là người sẽ dùng uy nghiêm và sức mạnh để khiến người khác phục tùng. Điều này vừa tốt vừa xấu, cô thấy sao?
Nahida:
Đúng như ngài đã nói, nhưng tôi không hợp với việc tỏ ra uy nghiêm. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và mọi người cũng không đơn thuần chỉ là thần linh với con dân.
Heryshaf:
Không câu nệ thân phận, có lẽ sẽ nhận được nhiều sự tán thưởng hơn.
Nahida:
Đúng vậy. Ngoài ra, tôi rất thích một kiểu tụ họp mà mỗi người mang theo một món ăn, rồi mọi người cùng nhau thưởng thức. Các vị có muốn thử tham gia không?
Cyno:
Đúng vậy, lần trước mọi người cùng nhau dã ngoại gần Rừng Avidya, rất vui vẻ. Nếu các vị cũng đang ở đây... Lần sau hãy tổ chức ở sa mạc đi.
Nahida:
Thật sao? Vậy chẳng phải Tighnari sẽ cần mang rất nhiều nước uống đến sao?
Cyno:
Không sao đâu, tôi sẽ giúp. Layla, lần sau cùng đi nhé?
Layla:
Ơ? Được, được thôi...
Cyno:
Gọi thêm vài người nữa thì chúng ta...
Thoth:
Không có ý gì khác đâu, chỉ là bọn ta thích chơi cờ hơn.
Cyno:
Vậy... Thảo Thần đại nhân nghĩ sao?
Nahida:
Nếu là so tài riêng thì tôi không dám chắc sẽ thắng, nhưng thử sức một chút cũng không thành vấn đề.
Thoth:
Sao cái tên Sobek lại không ở đây nhỉ? Đáng lẽ nên để họ so tài với nhau. Chơi bài chơi bài, ha, ta chọn chơi cờ.
Layla:
Chơi cờ... là loại cờ gì nhỉ? Ngài Thoth, xin hỏi... trong đó có ẩn chứa bí mật gì liên quan đến chiêm tinh không?
Thoth:
Ồ! Cái này hay, đợi thủ lĩnh Ngôi Đền Im Lặng đồng ý, chúng ta sẽ thử lục trong hang ổ của Hermanubis xem có sách dạy chơi cờ không.
Nói chuyện với Alhaitham và Kaveh
Kaveh:
Thành Sumeru xảy ra chuyện lớn như vậy, nhiều ngôi nhà đã đổ nát hoặc bừa bộn trong trận chiến, nhưng ai ngờ đâu...
Kaveh:
Nhìn chỗ này xem, đủ cho tôi dọn dẹp rồi... Xem ra sống bên dưới Giáo Viện cũng không hẳn là chuyện tốt.
Alhaitham:
Tôi cho rằng sự chân thành và nỗ lực của mình trong việc tham gia giải quyết mớ hỗn độn này đã rất rõ ràng rồi.
Kaveh:
Tham gia? Cố gắng? Đây là nhà của anh mà, đương nhiên là phải cố gắng rồi! Nói đúng ra thì tôi mới là người đến giúp đỡ đây này.
Alhaitham:
Anh tự định vị mình là người giúp đỡ chứ không phải là vai trò khác ư? Thế thì tôi thấy ngạc nhiên thật đấy.
Kaveh:
Nếu anh muốn nói là tôi cũng sống ở đây nên có nghĩa vụ dọn dẹp... Được rồi, đúng là tôi có nghĩa vụ này... Không đúng, đây là đánh tráo khái niệm à?
Kaveh:
Haiz, nhưng mà...
Alhaitham:
Cơn bão đi qua, nhà bị tốc mái cũng là chuyện bình thường.
Kaveh:
Đừng làm như tôi lo cho ngôi nhà này hơn cả anh nữa, được không? Nhìn nhà cửa thành ra thế này mà anh không buồn sao?
Alhaitham:
Đúng là phiền phức thật, nhưng không có gì phải buồn cả.
Kaveh:
Đây là ngôi nhà anh sống hàng ngày, đồ đạc lộn xộn, tranh treo rơi xuống, kính vỡ tan tành... Nhìn cảnh này mà không thấy buồn sao?
Alhaitham:
Với tôi thì đây đều là những vấn đề dễ giải quyết.
Kaveh:
Thế mới bảo, thảo luận mấy chuyện tình cảm với anh đúng là tự chuốc khổ vào mình. Haiz, anh hoàn toàn không hiểu một ngôi nhà thật sự, cần đến biết bao tỉ mỉ...
Alhaitham:
Nghe ra thì, những chuyện này khiến anh khá đau khổ đấy nhỉ.
Kaveh:
Nhà cửa hay tranh treo?
Alhaitham:
Ý tôi là thảo luận chuyện tình cảm.
Kaveh:
Ờ, đúng vậy... Tạm thời tôi chưa định nghĩ kỹ đến thế đâu.
Alhaitham:
Thường thì khi đau khổ trở thành trạng thái thông thường, con người ít nhiều cũng sẽ cố gắng thay đổi.
Kaveh:
...
Kaveh:
Nhưng trong cuộc sống, luôn có những người và việc rất khó thay đổi, anh không thể miễn cưỡng được. Hơn nữa...
Kaveh:
...Hơn nữa, đau khổ đôi khi cũng là nguồn cảm hứng. Tôi có thể... sẽ không kiểm soát được việc mình bị phụ thuộc vào nó...
Alhaitham:
Cũng mừng vì anh có thể nghĩ như vậy.
Kaveh:
Phản ứng gì thế này? Tôi vừa phát biểu một chân lý về nghệ thuật đấy, đau khổ là nền tảng của sáng tạo, anh không thể phủ nhận điều đó.
Alhaitham:
Đây không phải là phủ nhận, mà là mừng cho anh. Không nhận ra à?
Kaveh:
Mừng cho tôi chuyện gì chứ?
Alhaitham:
Mừng cho anh luôn tìm được lý do phù hợp với bản thân.
Kaveh:
Anh...
Alhaitham:
Nhiều khi đời người chính là quá trình từ phát hiện vấn đề đến tìm kiếm lý do. Đặc biệt là anh.
Alhaitham:
Không phải ai cũng tìm được lý do phù hợp cho mình. Về điểm này thì anh luôn tiến bộ.
Kaveh:
Ha, thế anh có tiến bộ không?
Alhaitham:
Đưa cái rương đó cho tôi đi.
Kaveh:
Hả? Được.
Alhaitham:
Anh có thể coi đây là sự tiến bộ của tôi.
Kaveh:
Cái gì cơ!
Kaveh:
Khoan đã, hình như chiếc rương vừa rồi là đồ của tôi... À đúng rồi, là những món đồ còn sót lại rơi từ trên kệ xuống. Này, Alhaitham, trong đó toàn là màu vẽ và mực của tôi đấy!
Alhaitham:
Để trong phòng anh nhé?
Kaveh:
Ơ? Cũng được đấy...
Kaveh:
(Đây là tiến bộ kiểu gì chứ? Vậy thôi mà định mua chuộc mình à? Không đúng, cũng không thể gọi là mua chuộc được...)
Kaveh:
Mấy cuốn sách trên mặt đất này... lộn xộn hết cả rồi. Còn cuốn này nữa, chẳng phải là cuốn sách ngừng sản xuất mà ai đó sưu tầm sao? Toàn bụi bặm, có mấy trang còn bị rơi ra nữa...
Kaveh:
Sửa lại giúp anh ta vậy. Còn cuốn này, cả cuốn này nữa...
Nói chuyện với Dori và Nefer
Dori:
Thú Thồ Hàng bản địa, hàng nhập khẩu! Ây da, đã nhìn thấy viễn cảnh bùng nổ doanh thu rồi, Mora cứ thế cuồn cuộn đổ về...
Dori:
Haha, hahaha... À hí hí hí!
Nefer:
Cô biết gì không? Nghe cứ như tiếng bò kêu ấy.
Dori:
Tôi đang ra oai đấy! Cô cảm nhận được không? Khí thế của tôi đây.
Nefer:
Ối, sợ quá đi mất, Đại Nhân Sangemah Bay có gì cần dặn dò sao?
Dori:
Cô cô cô, giỏi lắm Nefer! Cô đã kể hết chuyện của tôi cho nhóm Candace rồi phải không?
Dori:
Cô đấy, có biết là giờ bọn họ nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn rồi không hả!
Nefer:
Vậy không tốt sao? Chắc chắn họ sẽ thích cô hơn, càng coi cô như bạn bè.
Dori:
Nhưng điều đó chỉ khiến bí mật của tôi biến thành sự thương hại, giờ họ không còn thấy được chút uy nghiêm của một thương gia giàu có hay khí phách của một nhà đầu tư nào ở tôi nữa!
Nefer:
Thời kỳ đen tối của Đại Nhân Sangemah Bay đã qua rồi, chi bằng nhân lúc này kết giao thêm vài người bạn chân thành đi.
Dori:
Nói đến chuyện kết bạn, sao cô chủ Nefer lại thích mấy nhân vật kiểu thánh nữ thế nhỉ? Cứ liên quan tới thánh nữ này thánh nữ kia, rồi vô tình thành bạn bè luôn. Ôi, thật kỳ lạ.
Nefer:
Đều là tình cờ cả, đâu cần phải bàn đến thích hay không.
Dori:
Thôi được rồi, ít nhất thì cô nói đúng một điều, kết giao bạn bè tốt cho một thương nhân như tôi. Nhưng mà...
Dori:
Nhưng mà... huhu, lần này tôi lỗ nhiều lắm!
Nefer:
...
Dori:
Huhu... Cô nhìn gì vậy?
Nefer:
Tôi đang xem cô khóc thật hay giả ấy mà.
Nefer:
Nghe nói khi Đại Nhân Sangemah Bay kiếm được tiền, nước mắt sẽ chảy từ giữa mắt xuống, còn khi thua lỗ thì nước mắt lại chảy từ khóe mắt. Bây giờ thì cô thuộc trường hợp nào?
Dori:
Cô đáng ghét thật đấy, tôi không nói chuyện với cô nữa.
Katayoun:
Nefer! Tuyệt quá, cô đây rồi, tôi tìm cô mãi.
Dori:
Ủa? Chẳng phải là quản lý thư viện của Cung Điện Daena, cô Katayoun đây sao? Cô cần mua gì thế?
Katayoun:
Không phải đâu, tôi đến để tặng Nefer một cuốn sách hay. Chúng tôi đã hẹn sẵn ở cổng Lăng Mộ Vua Deshret. À đúng rồi, cuốn này tôi tự bỏ tiền mua chứ không phải mượn đâu nhé.
Nefer:
"Suy Luận Không Phân Biệt Sáng Trưa Tối, Nhưng Kịch Tính Luôn Ở Sau Trận Bão Tuyết"... Có tên như vậy thật này.
Dori:
Á! Đây chẳng phải, chẳng phải là cuốn sách...
Katayoun:
Cuốn sách này từng rất nổi tiếng, nhiều người trong thành đã tìm đủ mọi cách để mượn đọc. Tên của tất cả nhân vật trong sách đều được khoanh lại, mọi người cho rằng bên trong ẩn chứa bí mật.
Dori:
Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, chỉ là một trò lừa đảo thôi.
Nefer:
Tôi có nghe qua cuốn sách này... nhưng có vẻ không quan trọng lắm. Rốt cuộc sự thật là như thế nào?
Katayoun:
Cô thuộc Học Phái Vahumana mà lại hỏi tôi sự thật như thế nào à? Theo tôi thấy thì sự thật là phần không quan trọng nhất trong sự việc lần đó.
Katayoun:
Tôi mang cuốn này cho cô là vì nó được xem là cuốn sách có cốt truyện đặc biệt nhất ở Cung Điện Daena những năm gần đây. Còn về chất lượng thì... cô tự đánh giá nhé.
Dori:
Thế nó có hay thật không đấy?
Katayoun:
Đại Nhân Sangemah Bay không biết đấy thôi, Nefer thích đọc những cuốn sách có nhiều tranh cãi lắm.
Dori:
Cô ấy không thể đọc mấy cuốn hay ho hơn sao?
Katayoun:
Chắc là vì trong cuốn sách tệ sẽ ẩn chứa những thông tin thú vị? Ừm, tôi cũng không rõ lắm. Thay vì nói cô ấy thích đọc sách, chi bằng nói cô ấy thích những chủ đề mà cuốn sách khơi gợi thì hơn...
Nefer:
Rất hợp với phong cách của một thương nhân tình báo như tôi, không phải sao?
Nefer:
Thú vị đấy, cảm ơn nhé. Tôi xin nhận, xem xong sẽ gửi lại cho cô.
Nefer:
Tôi cũng có thứ muốn tặng cho cô đây.
Katayoun:
...Trầm hương?
Nefer:
Chỗ tôi đưa lúc trước chắc đã dùng hết rồi nhỉ? Lần này tôi lại mang cho cô một ít. Nhưng lô này sản xuất ở Nod-Krai, mùi hương sẽ khác với trước đấy.
Katayoun:
Thực ra... ừm... thực ra chỗ trước đó tôi vẫn không nỡ dùng.
Katayoun:
À, nhưng cái này tôi sẽ nhận! Hơn nữa, lần này thì tôi sẽ nỡ dùng hơn đấy.
Nefer:
Katayoun, cô chẳng thay đổi chút nào.
Nói chuyện với mọi người
Tiếng Pháo Lễ:
Bùm!
Tiếng Pháo Lễ:
Bùm!
Tighnari:
Chúc mừng Collei!
Naphis:
Tuyệt quá Collei, học tập lâu như vậy, cuối cùng cũng được chuyển sang chính thức rồi!
Zaha Hadi:
Đứa nhỏ này, thật sự không dễ dàng gì. Ôi, nghe mà vui lây.
Cyrus:
Trưởng thành rồi! Không còn là thực tập nữa, đã thành Nhân Viên Kiểm Lâm chính thức rồi! Haha, tiếp theo là vào Giáo Viện kiếm một chức vụ thôi.
Collei:
Cảm ơn mọi người! Đúng vậy, cuối cùng cũng được chuyển lên chính thức rồi.
Collei:
Thầy Tighnari, cảm ơn thầy đã luôn chỉ dạy và ở bên em. Nếu anh Cyno có mặt, em cũng muốn cảm ơn anh ấy.
Naphis:
Cyno tới Ngôi Đền Im Lặng giải quyết công việc rồi, chắc sẽ mất chút thời gian. Không sao, đợi cậu ấy về, mọi người cùng tụ họp là được.
Tighnari:
Thầy à, nếu tổ chức tiệc thì chắc phải đợi một thời gian nữa. Sắp tới Collei cũng có việc.
Naphis:
Collei à? Em... Em vẫn ổn chứ?
Collei:
Không phải như thầy nghĩ đâu ạ. Sức khỏe của em không có vấn đề gì, chỉ là còn vài việc cần giải quyết thôi.
Collei:
Em đã hứa với Nhà Lữ Hành và Paimon sẽ quay lại Mondstadt một chuyến. Thầy Tighnari và anh Cyno cũng sẽ đi cùng.
Naphis:
Thầy hiểu rồi. Vậy thì đợi mọi người quay về rồi hãy tụ tập nhé. Thầy tin rằng lúc đó, tình trạng của em sẽ tốt hơn bây giờ.
Collei:
Chắc chắn rồi. Em có linh cảm, nhất định sẽ như thế.
Nói chuyện với Paimon
Vài ngày sau...
Paimon:
Về chỗ cũ ngủ một giấc, rồi lại đến Đại Khu Bazaar ăn uống vài bữa no nê, cuối cùng cũng lấy lại được sức sống rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thời gian để Paimon hồi phục khá lâu, nhưng cách hồi phục thì lại rất đơn giản.
Paimon:
Tôi cũng vất vả lắm đấy, cứ bay khắp thành phố giúp đỡ mọi người trong suốt một thời gian dài.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết Paimon vất vả mà.
Paimon:
Hihi, được rồi, Nhà Lữ Hành mới là người vất vả nhất đấy, Nhà Lữ Hành phải ăn no ngủ kỹ thì tôi mới yên tâm được.
Paimon:
Nhưng mà dọc đường tới đây, trong thành khôi phục cũng khá nhanh đấy. Không biết bên chỗ Nahida thế nào rồi, chúng ta vào đó xem thử nhé.
Đến Thánh Địa Surasthana
Paimon:
Nahida! Cả Nón Tròn cũng ở đây à!
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Đang trò chuyện gì vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đang nói về việc quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi.
Paimon:
Chuyện này thì tôi cũng nghe Nhà Lữ Hành nói rồi, chúng tôi đều rất lo lắng cho anh đấy... Anh vẫn ổn chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hỏi thế này càng khiến trạng thái tôi trông tệ hơn, thực ra tôi ổn hơn mọi người nghĩ nhiều.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ cần làm rõ ý đồ của Dottore là có thể giảm thiểu tác động tiêu cực mà hắn gây ra. Tôi rất giỏi việc này mà.
Nahida:
Lạc quan hơn trước nhiều rồi đấy. Có vẻ như đề nghị anh thi vào Học Phái Vahumana là một quyết định đúng đắn, nơi đó quả thực rất hợp với anh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhìn xem, một đặc trưng của Sumeru, đó là bất cứ chuyện gì cũng có thể gắn với giáo dục và học tập.
Nhà Lữ Hành:
Thực ra tôi cũng thấy trạng thái của anh khá hơn nhiều rồi.
Nahida:
Những gì Dottore nói với anh giống như đang thao túng tâm lý vậy, may là anh đã không còn ở trong trạng thái đó nữa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đến cái tuổi này mà vẫn còn trưởng thành được thì...
Nahida:
Ở một mức độ nào đó, có thể coi là trưởng thành muộn. Theo tôi thấy thì chỉ là cách nói khác nhau mà thôi, còn phải xem anh dùng tiêu chí nào để đánh giá chuyện này.
Nahida:
Nếu là con rối, thì tuổi này cũng chưa phải muộn. Còn nếu nói là trưởng thành muộn, thì giống như... anh đang coi mình là con người.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì cũng chúc mừng nhé!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi, sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng hiểu ý mọi người rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo có dự định gì không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn có thể làm gì chứ? Hoàn thành khóa học hiện tại đã rồi tính sau.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi, chuyện phiếm thế thôi. Trong thành vẫn còn vài việc cần giúp đỡ, tôi qua đó một chuyến.
Paimon:
Tình trạng của Nón Tròn tốt hơn tưởng tượng nhiều, tốt quá rồi!
Paimon:
Nhưng mà... còn Nahida thì sao? Vẫn ổn chứ?
Nahida:
Cây Thế Giới ô nhiễm đã bị Gnosis Hỏa thiêu đốt, lửa cháy suốt bảy ngày bảy đêm mới tàn, Cây Thế Giới chỉ còn lại phần dưới mặt đất.
Nahida:
Bây giờ, Aaru đang gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về Cây Thế Giới. Nhưng tình hình được kiểm soát kịp thời, những thông tin quan trọng nhất của Teyvat về cơ bản đều được bảo toàn.
Nhà Lữ Hành:
Cây Thế Giới ảnh hưởng đến rất nhiều đến cô phải không? Không còn Cây Thế Giới nữa, sau này cô phải làm thế nào?
Nahida:
Chuyện này thì cậu đừng lo. Tiểu thư Nicole đã phát huy tài năng phi thường để tách liên kết giữa tôi với Cây Thế Giới ra và gán vào Aaru.
Paimon:
Thiên sứ làm được cả chuyện này sao?
Nahida:
Đúng vậy, đó chính là sự vĩ đại của các thiên sứ. Hoa Thần Nabu Malikata đã từng nói, cô ấy từng có thể làm được những điều mà người thường không thể.
Nahida:
Mà theo tôi thấy, nhiều điều cô ấy làm sau đó cũng là cảnh giới mà người thường không thể chạm tới. Họ đều là những thiên sứ thú vị và vĩ đại.
Nhà Lữ Hành:
Nghĩa là hiện tại tình trạng của cô vẫn còn ổn định hả?
Nahida:
Đúng vậy. Có thể hiểu là Aaru đã trở thành Cây Thế Giới mới, còn nền tảng cho sự tồn tại của tôi cũng đã được gắn kết với Aaru.
Nahida:
Trí tuệ của Sumeru cuối cùng đã hội tụ thành một thể thống nhất như vậy. Nên nói đây là số phận, hay chỉ là ngẫu nhiên nhỉ?
Paimon:
Dù sao đi nữa, cô không sao là tốt rồi.
Naphis:
Thảo Thần đại nhân! Thảo Thần đại nhân! A, tuyệt quá, Nhà Lữ Hành và Paimon cũng ở đây.
Nahida:
Ngài Naphis, sao trông vội vã thế.
Naphis:
Đúng vậy, tôi có việc cần báo cáo. Vừa rồi, người đưa tin đã mang đến thư liên lạc từ phía Snezhnaya.
Nahida đọc lá thư mà Naphis đưa...
Nahida:
Quan Chấp Hành Fatui Pulcinella gửi thư thăm hỏi, toàn là lời hay ý đẹp.
Nahida:
Ý của người này là: Do cuộc hỗn loạn ở Nod-Krai trước đó, Dottore đã bị chỉ trích và xử phạt nội bộ, sự điên cuồng của hắn là hành vi cá nhân, không trực tiếp đại diện cho thái độ của Cung Điện Zapolyarny.
Naphis:
Quả nhiên... đúng như dự đoán.
Nahida:
Để ngăn chặn Dottore, Snezhnaya đã phải trả giá cực kỳ đắt, thậm chí còn mất đi một Quan Chấp Hành.
Nhà Lữ Hành:
...
Nahida:
Trong thư còn nói, mặc dù vậy, Snezhnaya cũng hiểu rằng không thể trốn tránh trách nhiệm, sau này sẽ xử lý thuộc hạ cũ của Dottore theo luật pháp của Snezhnaya, đồng thời truy cứu trách nhiệm những người tham gia vào sự việc này.
Nahida:
Ngoài ra, nguồn viện trợ tài chính và vật tư từ Snezhnaya cũng đang trên đường tới rồi, họ hy vọng có thể giúp Sumeru tái thiết sau thảm họa.
Paimon:
Hừm, rào trước đón sau hết cả rồi.
Naphis:
Đúng vậy, nhưng lời lẽ này dùng để ngoại giao thì vô cùng hiệu quả. Về mặt cảm xúc hay lý luận đều chặt chẽ không có sơ hở.
Nahida:
Thảm họa lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến Sumeru, rất nhiều chuyện tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Nahida:
Chuyện của Dottore cũng coi như đã có lời giải thích. Tương lai chắc chắn sẽ còn phải giao thiệp, tốt nhất Snezhnaya nên hiểu rõ trách nhiệm của mình và giữ vững ranh giới hành động.
Nahida:
Cây Thế Giới đã bị thiêu rụi, vận mệnh giờ sẽ có thêm nhiều khả năng hơn. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo.
Naphis:
Thôi không nói chuyện này nữa. Thảo Thần đại nhân, đợi xử lý xong mấy việc lặt vặt này rồi cùng đi ăn nhé. Mọi người muốn cùng nhau ăn mừng, đều mong cô sẽ tham dự.
Nahida:
Được thôi, Dunyarzad, Cyno và Haypasia cũng nói vậy. Nếu đông người quá thì chúng ta có thể ăn liền hai bữa.
Naphis:
Tất nhiên là được rồi. Nhưng ăn gì nhỉ? Ừm...
Nahida:
Không lẽ lại là cà chua à?
Naphis:
"Lại"? Thảo Thần đại nhân, sao lại nói là "lại"?
Nahida:
Hai người bạn thân của ngài luôn nhắc đến cà chua, đôi khi tôi đi qua còn nghe thấy họ tranh luận bên cánh đồng. Ngài thường gặp họ nên chắc còn nghe nhiều hơn tôi.
Nahida:
Cà chua... cà chua... từ này như thể có ma lực, giống như lông của Thú Thồ Hàng vào mùa thu, bay lượn trong gió, đôi khi còn chui vào mũi nữa.
Naphis:
...Cà chua... Cà chua có thể làm món gì nhỉ? Ừm... Ơ? Khoan, tại sao lại là cà chua?
Nahida:
Ngài cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tôi với Nhà Lữ Hành và Paimon còn phải đến một nơi nữa. Trước khi tôi quay lại thì ngài vẫn còn rất nhiều thời gian mà.
Naphis:
Định đến Natlan phải không? Lần này phải đích thân đi gặp mặt, đường xá xa xôi lắm đấy.
Nahida:
Ừm, nhưng việc này rất cần thiết, tôi buộc phải đi.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chuẩn bị xong thì xuất phát nhé?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, lúc nào xuất phát cũng được.
Paimon:
Được thôi, tiện thể mua chút đồ ăn trên đường đi nữa, coi như cùng nhau đi xa, cùng nhau đi du lịch!
Nahida:
Được đó, tôi cũng rất mong chờ.
Đến Đấu Trường Lửa Thánh Natlan
Nahida:
Natlan nhộn nhịp thật đấy.
Paimon:
Là một đất nước cực kỳ cởi mở và tích cực!
Nahida:
Ừm, có thể nhận thấy được. Lúc nào cũng có người tập thể dục bên đường, rất lành mạnh.
Mavuika:
Các vị đến rồi à? Hoan nghênh, có đói bụng không, ăn chút gì nhé?
Paimon:
Không cần đâu, chúng tôi đã ăn dọc đường rồi, từ Đĩa Nấm Tổng Hợp, Thịt Hầm Sabz, Gà Hầm Bơ, cho đến Pudding Padisarah... đều ăn hết rồi!
Mavuika:
Thôi đủ rồi! Đừng kể nữa, không là tôi cũng đói mất.
Nahida:
Vậy thì để lần sau nhé. Khi nào mọi người đều đói thì chúng ta cùng ăn.
Mavuika:
Haha, tìm chỗ nào đó ngồi một lát đi.
Nói chuyện với Mavuika
Mavuika:
Thực ra, tôi có thể cảm nhận được phần nào mục đích của các vị.
Nahida:
Vậy Mavuika nghĩ mục đích của chúng tôi là gì?
Mavuika:
Để cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác của cô rất đúng, nhưng ngoài lòng biết ơn, chúng tôi còn cảm thấy áy náy.
Mavuika:
Vì Gnosis Hỏa biến mất sao? Tôi đã cảm nhận được rồi.
Nahida:
Chúng tôi đã rất cố gắng tìm kiếm trong tàn tích của Cây Thế Giới, nhưng không thể nào tìm thấy tung tích của Gnosis Hỏa. Thậm chí còn không tìm thấy dấu vết nó đã hóa thành tro tàn.
Mavuika:
Đúng là khá bất thường. Nhưng sự biến mất của Cây Thế Giới ảnh hưởng rất lớn, việc Gnosis Hỏa mất tích cũng có thể là sự tiếp nối của vận mệnh nào đó.
Mavuika:
Không cần phải áy náy về chuyện này đâu. Chúng ta đã nói rõ rồi, lần này không cần "hoàn trả", chỉ là "cho tặng" mà thôi.
Nahida:
Từ "cảm ơn" thật thú vị. Chúng ta thường dùng nó để bày tỏ lòng biết ơn vì những điều nhỏ nhặt, nhưng trước một lòng tốt lớn lao đến mức không thể diễn tả, chúng ta vẫn sẽ dùng từ này.
Nahida:
Không phải do từ ngữ nghèo nàn, mà vì khi thực sự cần bày tỏ cảm xúc, từ ngữ càng đơn giản thuần túy thì càng có hiệu quả.
Mavuika:
Đúng vậy, người Natlan cũng thường nói những từ ngữ đơn giản. "Đồng đội", "tình bạn", "ủng hộ"... Nghe có vẻ không cao sang lắm, nhưng tình cảm chứa đựng trong đó đều là thật.
Nahida:
Như thế rất tốt, trí tuệ cũng thường được ẩn chứa trong tấm lòng.
Mavuika:
Cây Thế Giới đã biến mất, nhưng cô vẫn ổn. Tôi thật sự mừng cho cô.
Nahida:
Vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng trước khi lao vào công việc, chúng tôi đều cảm thấy nhất định phải đến gặp và nói chuyện với cô.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn chỉ là một phần thôi. Chúng tôi thấy... gặp cô, theo một nghĩa nào đó cũng như được tắm nắng vậy.
Mavuika:
Cách nói rất dễ thương, tôi thích đấy.
Mavuika:
Tôi không thích những cuộc gặp gỡ quá nặng nề, vậy nên, nếu không có việc gì khác, chi bằng cùng tôi tắm nắng đi? Hôm nay thời tiết đẹp lắm đấy.
Paimon:
Ý kiến hay đấy, tôi cũng muốn nằm nghỉ một lát!
Nahida:
Phù!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì trước khi lên đường đến trạm tiếp theo, tôi cũng nằm nghỉ một chút vậy.
Mavuika:
Trạm tiếp theo là ở đâu thế?
Nhà Lữ Hành:
Mondstadt.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã hứa với Paimon và Collei sẽ cùng về Mondstadt một chuyến.
Nahida:
Từ lâu rồi, tôi đã mơ hồ cảm nhận được rằng tàn dư Ma Thần trên người Collei có nguồn gốc từ Hoa Thần, nhưng tôi đã giữ bí mật này.
Nahida:
Đầu tiên, những tàn dư đó không gây ảnh hưởng xấu gì đến Collei hiện tại, chúng chỉ đơn thuần tồn tại thôi. Thứ hai, tôi cảm nhận được khát vọng từ cô ấy.
Nahida:
Khát vọng cuộc đời bình thường... khát vọng về niềm hạnh phúc không dễ dàng có được của hiện tại. Đối với một người như vậy, tôi có trách nhiệm giúp giữ bí mật.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy bây giờ đã có thể đối diện với những vấn đề này rồi.
Mavuika:
Khi con người gặp nhau sẽ luôn tạo ra những khả năng vô cùng ấm áp. Ví dụ như mỗi đứa trẻ đều sẽ trưởng thành, nhưng trước mặt một số người, vẫn có thể tiếp tục làm một đứa trẻ.
Paimon:
Ồ, vậy tôi phải nói là, đôi khi trong lòng tôi, Nahida cũng là một bạn nhỏ.
Nahida:
Bạn nhỏ sao? Vậy thì bạn của bạn nhỏ cũng là bạn nhỏ đấy nhé.
Paimon:
Đúng vậy, như thế cũng chẳng có gì không tốt. Lát nữa, chúng ta còn phải đi chơi với bạn nhỏ khác, dõi theo cô ấy trên đường trưởng thành.
Collei:
Sucrose thân mến, khi nhận được bức thư này, chắc tôi vẫn đang bận rộn với những việc tốt đẹp. Bởi vì, giờ tôi không còn là thực tập nữa, mà đã là Đội Trưởng Kiểm Lâm chính thức rồi!
Collei:
Oách lắm đúng không? Anh Cyno cũng nói, chính thức nghe oách hơn thực tập nhiều. Nhưng ngay sau đó anh ấy lại nói thêm rằng trước đây tôi cũng đã làm tốt rồi.
Collei:
Chắc cô đã biết, Sumeru vừa xảy ra chuyện lớn. Đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Một thời gian nữa chúng tôi sẽ đến Mondstadt, nếu cô rảnh thì gặp mặt nhé?
Collei:
Ngoài tôi ra thì còn có mấy người nữa. Cô đã từng thấy cảnh này rồi, lần trước chúng ta cùng xuất hiện hình như là vào Lễ Hội Hoa Gió năm nào đó.
Nói chuyện với mọi người
Hai ngày sau, trước cổng Thành Mondstadt...
Cyno:
Tighnari, đó là...
Tighnari:
Dừng lại, để tôi! Cối xay gió mà làm nô lệ thì... "Xay nô"!
Cyno:
Thời gian thoi đưa, anh thậm chí còn học được cách giành trả lời nữa... Anh thay đổi rồi!
Collei:
Đã hung hăng hơn trong lĩnh vực truyện cười rồi!
Cyno:
Collei! Sao lại đoán được tôi sẽ nói như thế vậy!
Tighnari:
Coi như tôi xin hai người đấy...
Paimon:
Này!
Collei:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đến đúng lúc quá.
Nhà Lữ Hành:
Không phải đợi lâu chứ?
Sucrose:
Collei!
Collei:
Sucrose! Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?
Sucrose:
Tôi vẫn ổn cả! Còn cô thì sao? Xong việc rồi à?
Collei:
Gần xong rồi. À nhân tiện, máy ép nước trái cây mà cô đưa rất hữu ích, tiền bối Faruzan thích lắm!
Sucrose:
Thật không? Tuyệt quá, vậy cô có báo cáo dùng thử chi tiết hơn không? Đã dùng loại trái cây nào? Chất lượng thành phẩm ra sao?
Albedo:
Sucrose, nên hỏi từ từ thôi.
Paimon:
Albedo, anh cũng ở đây à!
Albedo:
Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Lần này vẫn sắp xếp như lần trước thì sao nhỉ?
Cyno:
Bạn tốt của tôi, đúng là chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Albedo:
Vậy thân phận lần này là gì thế?
Tighnari:
Đừng nhắc anh ấy.
Cyno:
Lần này là Đội Trưởng Kiểm Lâm chính thức Collei, cùng các đồng đội.
Tighnari:
Nói thật, nghe giống những tác phẩm lấy cảm xúc ấm áp làm điểm nhấn vậy.
Cyno:
Chẳng lẽ chúng ta không phải đang lấy sự ấm áp làm điểm nhấn sao? Trong Vua Triệu Hồi cũng có cảnh kinh điển như vậy mà.
Collei:
Ngoài sự ấm áp, vẻ oai phong cũng là một điểm nhấn của chúng ta đấy. Ừm, ít ra thì tôi thấy thế.
Đến Thư Viện Mondstadt
Bạn cùng nhóm Collei đã gặp mọi người trong Đội Kỵ Sĩ, sau khi chào hỏi, mọi người cùng nhau đến thư viện, tại đó gặp được...
Nicole:
Ồ! Mọi người đã tới rồi à? Tôi đang tỉa lông cho Dodoco, đợi tôi một chút nhé.
Paimon:
Tỉa lông à? Hóa ra Dodoco cũng cần được tỉa lông định kỳ à?
Nicole:
Đúng rồi, phải biết chăm sóc những thứ mình yêu thích chứ.
Nicole:
Tôi chính là người thường xuyên giải quyết những việc vặt vãnh này cho các chị em, bởi vì tôi là thiên sứ, mà ở một mức độ nào đó thiên sứ chính là người giữ gìn Teyvat.
Paimon:
Ồ ồ, ra là thế, nghe có vẻ lợi hại đấy...
Tighnari:
Anh đang ghi gì vậy?
Cyno:
Tôi ghi lại mấy câu nghe có vẻ ngầu.
Albedo:
Ghi vào lưng bài à.
Cyno:
Đúng vậy!
Nicole:
Khụ khụ! Có thể thấy cách dùng từ của tôi vẫn rất tuyệt mà, đúng không.
Collei:
Tiểu thư Nicole...
Nicole:
Collei, trông cô có vẻ hơi căng thẳng nhỉ.
Collei:
Tôi đang nghĩ... người cần thực hiện nguyện vọng mà cô nói tới, sẽ là ai nhỉ?
Tighnari:
Nguyện vọng?
Collei:
Đúng vậy, tiểu thư Nicole nói rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể gặp nhau ở Mondstadt, một người bạn của cô ấy có nguyện vọng cần em thực hiện giúp.
Cyno:
Cái này thì tôi cũng mới nghe lần đầu, chỉ biết mọi người hẹn gặp ở Mondstadt. Mà chúng tôi đoán rằng việc này có liên quan đến tàn tích Ma Thần.
Nicole:
Ừm, những gì tôi nói với mọi người đều là sự thật. Hơn nữa, người bạn đó đang chờ chúng ta rồi.
Nicole:
Đi thôi, đi gặp cô ấy nào.
Đến gốc cây lớn ở Phong Khởi Địa
Collei:
Cô là...
Liloupar:
Ngạc nhiên chưa? Các ngươi lại gặp một phụ nữ như ta dưới tán cây tươi đẹp ở một quốc gia xa xôi.
Liloupar:
Hihi, nơi nào có Trấn Linh thì nơi đó sẽ sinh ra ốc đảo... Câu nói này không có hiệu lực ở Mondstadt đâu. Nơi này vốn dĩ đã xanh mướt rồi.
Paimon:
Liloupar?! Sao cô lại ở đây?
Liloupar:
Ta đã kết bạn với tiểu thư Nicole, nên nhờ cô ấy đưa ta đến đây, rồi mời Collei tới.
Liloupar:
Lời mở đầu của câu chuyện là, ta có một nguyện vọng. Nó đã trào dâng trong lòng ta hàng trăm hàng ngàn năm, vốn chỉ là lời nói dối của Al-Ahmar, nhưng giờ đã trở thành sự thật.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là...
Collei:
Liên quan đến Hoa Thần à?
Liloupar:
Cô gái nhỏ à, nữ chủ nhân của ta đã để lại dấu vết cuối cùng tồn tại nơi thế gian này trên người cô. Gặp được cô, ta thật sự rất vui.
Liloupar:
Rồi ta nhìn thấy cô... nhìn vào trái tim cô. Cô đã trải qua gian khổ, chịu đựng thất bại. Những nỗi đau mà người thường có thể chịu đựng đã giáng xuống cô gấp ba lần, khiến cô trở nên kiên cường.
Liloupar:
Còn ta, lại nhìn thấy ẩn sau đó một chút khao khát nhỏ nhoi. Cô chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường vốn thuộc về mình thôi, đúng không?
Collei:
...Đúng vậy. Tôi muốn bỏ đi hết những gì không thuộc về mình.
Liloupar:
Vậy làm sao để định nghĩa cái gì mới thực sự thuộc về cô đây? Những vết sẹo người khác khắc lên người cô, tình yêu và lòng tốt người khác dành cho cô, chẳng phải cũng là một phần của cô sao?
Collei:
Cô nói đúng, tôi cũng đã trò chuyện với tiểu thư Nicole về những điều này.
Collei:
Tiểu thư Nicole bảo tôi, phải học cách điều chỉnh tiêu chuẩn. Nghĩa là, tôi chỉ muốn sống tiếp như một người bình thường thôi. Những gì vượt quá mức đó, đều không thuộc về tôi.
Liloupar:
Haha... Cô không muốn lấy được thứ gì từ tàn tích của Hoa Thần sao?
Collei:
Cô ấy đã cho tôi gợi ý, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.
Liloupar:
Nếu là trước kia, cô sẽ không có được trái tim phong phú như vậy. Cuộc sống ngắn ngủi đã dạy cô nắm bắt những điều tốt đẹp, nhìn thấy lòng tốt...
Liloupar:
À, thật thú vị. Cô hoàn toàn khác với Nabu Malikata, cô không phải là chủ nhân của ta.
Collei:
Tất, tất nhiên rồi... Tôi không thể là một tồn tại vĩ đại như vậy được, tiểu thư Liloupar.
Liloupar:
Còn ta là Trấn Linh, bọn ta tồn tại vì Nữ Vương Của Muôn Hoa, kính trọng và yêu mến người. Tâm nguyện của ta là được gặp lại và hiến dâng tất cả cho người.
Liloupar:
Collei, cô có thể giúp ta làm điều đó không?
Collei:
Nhưng mà... tàn dư này không phải thứ dễ dàng lấy ra được đâu. Cô chắc chứ?
Liloupar:
Đó chỉ là thứ yếu. Hãy trả lời trước đã, cô có sẵn lòng làm gì đó cho linh hồn của người phụ nữ lang thang cô độc như ta không?
Collei:
Tôi... Tôi sẵn lòng.
Liloupar:
Nhưng cô thấy đấy, thực ra cô chẳng hề biết ta là ai. Cho dù có đọc qua những câu chuyện, cũng chỉ biết rằng kẻ ác nhân trong truyền thuyết này từng phạm vô số tội ác và đã nhận được hình phạt xứng đáng mà thôi.
Liloupar:
Cô biết mà. Đôi môi run rẩy, mi mắt rung lên... Dù vậy, cô vẫn sẵn lòng làm gì đó cho ta. Cuộc sống đã tàn độc với cô, nhưng cô vẫn học được sự lương thiện.
Liloupar:
Cô gái thân mến, để đáp lại lòng tốt này, ta cũng sẽ hành động.
Nicole:
Liloupar, thực sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?
Liloupar:
Ta muốn gặp lại chủ nhân một lần nữa. Vì khoảnh khắc này, thế giới có thể thiêu rụi, vũ trụ có thể bốc cháy... ta chẳng quan tâm bất cứ điều gì.
Liloupar:
Còn cô, Collei, ta sẽ tặng cô một món quà nhỏ. Cô sẽ trở thành một người bình thường.
Collei:
Liloupar, vậy còn cô sẽ thế nào?
Liloupar:
Điều ước của ta sẽ được đáp ứng, và ta sẽ ra đi trong hạnh phúc.
Collei:
Sao có thể như thế được?
Liloupar:
Sinh mệnh vô tận không hồi kết, kẻ chưa có thì khao khát, kẻ đã có thì đau khổ. Thân xác ta rải khắp sa mạc, linh hồn ta không thể yên nghỉ.
Liloupar:
Nếu đã đồng ý thực hiện ước nguyện của ta, hãy đưa những thứ đó cho ta. Cho người sắp chết được an nghỉ, cho người đã khuất được siêu thoát. Chân thành cảm ơn.
Nicole:
Collei, đừng áp lực. Những gì cô ấy nói... đều là sự thật. Nguyện vọng vốn dĩ cũng là khao khát chân thật.
Collei:
Làm vậy giống như cô đã dùng sinh mệnh cuối cùng để cho tôi một tương lai tốt đẹp vậy...
Liloupar:
Không, chúng ta chỉ dùng tương lai của nhau để hoàn thành nguyện vọng cho đối phương thôi. Đây là điều cao quý, một thỏa thuận đẹp đẽ và bí mật giữa hai người phụ nữ.
Collei:
...
Collei:
Tôi hiểu rồi. Vậy... Liloupar, phiền cô rồi.
Liloupar:
Nhắm mắt lại đi, Collei. Rồi mở rộng linh hồn cô, từ đó ta sẽ ôm lấy chủ nhân.
Liloupar:
Cơn mưa hoa chính là cái chạm của người. Như thể trở về ban đầu... như thể thần phục dưới ân sủng của người, chủ nhân của ta.
Liloupar:
Người ta thường nói lòng trung thành là điều đẹp đẽ nhưng đau khổ, thật ngu ngốc. Với ta, lòng trung thành gạt bỏ đau khổ, đẹp đẽ mà thuần khiết. Lòng trung thành chính là tình yêu của ta.
Liloupar:
...Cảm ơn.
Paimon:
Liloupar... biến mất rồi?
Chiếc bình ma khẽ rơi xuống đất, bên trong không còn khí tức của Trấn Linh.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy đi rồi, mang theo lời chúc phúc của hoa.
Nicole:
Collei vẫn ổn chứ?
Collei:
...Tôi ổn. Hơn nữa... sau khi loại bỏ những tàn dư này, tôi phát hiện...
Collei:
Tôi phát hiện ra rằng, mình không khác gì trước đây.
Nhà Lữ Hành:
...
Nahida:
Đầu tiên, những tàn dư đó không gây ảnh hưởng xấu gì đến Collei hiện tại, chúng chỉ đơn thuần tồn tại thôi. Thứ hai, tôi cảm nhận được khát vọng từ cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
(Điều mà Collei khao khát đã xuất hiện trên người cô ấy rồi.)
Collei:
Bây giờ tôi rất ổn, rất thoải mái. Đừng lo lắng nhé.
Nicole:
Vậy nguyện vọng của tôi cũng đã thành hiện thực rồi.
Collei:
Trở nên bình thường sao?
Nicole:
À, đó chỉ là một nguyện vọng của tôi thôi, thực ra còn có một vài cái nữa. Ví dụ như, tôi muốn bảo vệ những người mình gặp, để họ được hạnh phúc... kiểu như vậy đó.
Collei:
Vậy là tôi cùng Liloupar đã giúp cô thực hiện được hai nguyện vọng rồi. Cô đã bảo vệ được hai người.
Nicole:
Đúng vậy, tôi cũng thấy rất vui.
Collei:
Chuyện ở đây xem như đã giải quyết xong rồi.
Cyno:
Tiếp theo thì sao? Về thành rồi có muốn làm gì trước không?
Collei:
Tôi muốn...
Sucrose:
Collei, tôi dẫn Amber tới đây rồi!
Amber:
Này Collei! Nghe nói mọi người đang làm gì đó bí mật, sao không rủ tôi mà đã bắt đầu rồi?
Collei:
Ấy? À, không phải đâu! Đang... đang tiễn một người bạn thôi.
Amber:
Thật à? Ai thế?
Collei:
Tôi của quá khứ đấy.
Amber:
Hóa ra là vậy... Nên cô mới quay về Mondstadt phải không? Vì chúng tôi quen biết cô của quá khứ, nên có thể chứng kiến giúp.
Collei:
Đúng vậy. Tôi của quá khứ đã đi rồi. Tôi thổi một hơi lên trời, cô ấy hóa thành đám mây hồng, lặng lẽ bay lên và biến mất.
Sucrose:
Vậy thì... có lẽ trên trời sẽ có những người bạn cầm ống nghiệm và bình chứa, cầm cung tên đang đợi cô ấy ở đó nhỉ?
Paimon:
Nếu như thế thì cũng tốt đấy chứ!
Collei:
Tiểu thư Nicole thấy sao?
Nicole:
Ừm, chắc là thế nhỉ?
Nicole:
Ít nhất nếu để tôi chọn, tôi sẽ thích cốt truyện như thế này đấy.
Collei:
Sucrose thân mến, tuy tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi dường như lại trưởng thành thêm một chút, trở nên kiên cường hơn, có thể chống đỡ được gì đó.
Collei:
Cô kỳ diệu như thế, liệu có thấy một người bạn như vậy thật thú vị không? Luôn không ngừng phát triển, tươi tốt như cây cối vậy.
Collei:
Tôi đến để tiễn biệt bản thân của quá khứ, cũng biết rằng sau lần này chắc chắn cô ấy sẽ rời đi. Nghĩ đến đây, tôi thậm chí còn thấy cô đơn, sự yếu ớt luôn đồng hành với tôi cuối cùng cũng có ngày rời đi rồi.
Collei:
Nhưng tôi lại cảm thấy một niềm vui từ tận đáy lòng. Dường như từ rất lâu rồi, tôi luôn khao khát có được bước đi này, hướng đến con người hiện tại của mình.