arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 9
Thân Thổ Tiêu Tan, Ngũ Uẩn Chuyển Biến
Danh sách nhiệm vụ
Bạn đã trải qua khoảng thời gian yên bình ở Nod-Krai, đến hỏi Katheryne xem gần đây có chuyện gì đáng chú ý không nhé.
Nói chuyện với Katheryne
Katheryne:
Nhà Lữ Hành, Paimon, đã lâu không gặp.
Katheryne:
Đúng lúc ở đây có một bức thư gửi cho hai người. Xin chờ một chút... Của hai người đây.
Paimon:
Thư à? Không biết là của ai gửi nhỉ?
Collei:
(Tôi là Collei, hiện đang theo thầy làm Nhân Viên Kiểm Lâm, và cũng đang theo học tại Giáo Viện.)
Collei:
(Gần đây đã biết được thêm nhiều chữ rồi. Anh Alhaitham nói, chữ là phương tiện quan trọng giúp con người khám phá thế giới và hiểu về bản thân. Thế nên đã quyết định bắt đầu viết cuốn nhật ký này...)
Collei:
(Nói thì nói vậy, nhưng mà nên viết gì đây nhỉ? Gần đây Sumeru rất yên bình, mình rất thích cuộc sống thế này, mỗi ngày đều rất trọn vẹn và vui vẻ.)
Collei:
(So với lúc Eleazar phát tác, và cả những ngày rất xưa bị tiêm tàn dư Ma Thần, thì bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng cuộc sống như thế này sẽ duy trì được mãi.)
Collei:
(Nhật ký hôm nay đến đây thôi. Thầy nói hôm nay sẽ dẫn mình đến Thành Sumeru mua đồ, vừa hay mình cũng muốn ghé qua chỗ thương nhân đồ chơi ở Đại Khu Bazaar xem thử...)
Sethos:
Collei, chuẩn bị xuất phát thôi nào!
Collei:
Vâng, thầy... Ơ?!
Trao đổi với Sethos về tình hình hiện tại
Sethos:
Có chuyện gì vậy, Collei. Sao cứ nhìn thầy chằm chằm thế, mặt thầy có gì sao?
Collei:
Không... không có gì đâu. Có phải thầy Tighnari nhờ anh đến đón không?
Sethos:
Tighnari? Thầy á? Haha, em đang nói gì thế.
Sethos:
Tiền bối Tighnari là Tổng Quản Mahamatra mà, giờ còn đang bận bắt tội phạm ở Thành Sumeru đấy. Hay là em cũng muốn tham gia à? Vậy thì thầy có thể giới thiệu giúp...
Collei:
Khoan đã, thầy Tighnari là Tổng Quản Mahamatra sao? Vậy còn anh Cyno thì sao?
Sethos:
Cyno?
Sethos:
Ồ, đang nói đến cậu hậu bối Học Phái Vahumana mới nhập học dạo trước à? Nghe đồn cậu ấy hình như là thủ lĩnh của Ngôi Đền Im Lặng, cũng là một người rất lợi hại.
Sethos:
Từ khi em đến Giáo Viện, ngày càng quen được nhiều người rồi đấy. Tốt lắm, nhưng cũng không được lơ là việc kiểm lâm đâu nhé?
Collei:
(Chuyện gì vậy nhỉ, Sethos tự xưng là thầy, còn thầy Tighnari lại tiếp quản công việc của anh Cyno? Chẳng lẽ là trò đùa gì mới à?)
Collei:
(Dù là đùa thì cũng kỳ lạ quá rồi... Mà nhìn Sethos cũng không giống như đang đùa. Đã xảy ra chuyện gì vậy?)
Sethos:
Đừng ngẩn ra nữa. Thầy đi mua công cụ cần dùng khi đi kiểm lâm đã, em cứ dạo quanh xem. Cũng lâu rồi em không ghé Thành Sumeru nhỉ?
Collei:
Khoan đã...
Collei:
(Thành Sumeru... Đúng là cũng lâu rồi mình không đến đây. Thành Sumeru trước kia trông như vậy sao? Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng dường như lại có gì đó hơi khác...)
Collei:
(Đây... thực sự là Thành Sumeru sao?)
Thám hiểm Thành Sumeru
Qasimi:
Đại Nhân Kaveh Bay đã xem sổ sách tháng này chưa? Không biết có chỉ thị gì không?
Kaveh:
Hả... ý là số sổ sách được gửi đến đấy à? Mấy ngày trước tôi đã xem rồi.
Kaveh:
Tỷ lệ lợi nhuận có cao quá không? Tháng trước tôi đã đi thăm vài đối tác, thu nhập của họ đều rất ít.
Qasimi:
Ý ngài là chúng ta nên chủ động nhường lại một phần lợi nhuận à?
Kaveh:
Tiền bạc ấy mà, kiếm nhiều quá cũng chẳng để làm gì. Việc này tôi đã lên kế hoạch rồi, tháng sau bắt đầu thực hiện đi.
Kaveh:
Ngoài ra, kiến trúc sư mà các người tìm đến, tôi đã phải giúp sửa phương án ba lần rồi, năng lực đúng là... haizz.
Kaveh:
Thanh toán phí thiết kế rồi đưa anh ta về đi, rồi mời Layla, học trò của Cyrus đến. Cung Điện Alcazarzaray là do cô ấy thiết kế, hợp tác với cô ấy tôi khá yên tâm...
Kaveh:
Hửm? Ai đang lén lút ở đằng kia vậy?
Collei:
...Anh Kaveh?
Hisham:
Là người quen của Đại Nhân Kaveh sao?
Kaveh:
Không sao đâu, tôi từng gặp qua rồi, đó là Collei học trò của Sethos. Lúc tôi tìm Sethos đi uống rượu thì cô ấy cũng ở đó.
Kaveh:
Collei, sao lại đến Thành Sumeru thế? Thầy của cô cũng đến à?
Collei:
(Không đúng, không đúng... không phải thế này! Sao cả anh Kaveh cũng nói vậy nhỉ? Thầy mình là Tighnari cơ mà.)
Collei:
(Chắc chắn là giả rồi... Mình phải hỏi người khác xem sao. Đúng rồi, chắc chắn có người giống mình, vẫn còn nhớ những chuyện "đúng đắn"!)
Kaveh:
...Này, đợi đã, đừng chạy! Lạ nhỉ, hôm nay Collei bị sao vậy?
Thám hiểm Thành Sumeru
Rahman:
Hôm nay đông người quá, lâu rồi không gặp các vị.
Dehya:
Này Rahman, anh chàng bán phấn thơm ở Con Đường Châu Báu đó lâu rồi không đến, anh có biết anh ta đã đi đâu không?
Rahman:
Cô nói Ahangar à? Anh ta đánh nhau với Shevirme ở Con Đường Châu Báu, tạm thời bị cấm bày sạp.
Dehya:
Vậy sao? Thật đáng tiếc, vốn định giúp cô chọn ít đồ trang điểm thích hợp...
Nilou:
Không sao đâu.
Rahman:
Sư Tử Lửa tiếng tăm lẫy lừng và vũ công hàng đầu của Nhà Hát Zubayr cùng nhau thảo luận về đồ trang điểm, cảnh tượng này quả thật hiếm thấy.
Nilou:
Sư Tử Lửa...
Nilou:
Tôi cũng không rõ danh hiệu này bắt đầu lan truyền từ khi nào, có lẽ các thành viên Eremites nghĩ tôi cần một danh hiệu hung dữ hơn để dọa người?
Nilou:
Chỉ xét về khí chất thì không chừng tiểu thư Dehya mới là người phù hợp với danh hiệu này hơn.
Dehya:
Tôi sao? Haha, đúng là tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó không còn nhảy múa nữa thì sẽ đi làm lính đánh thuê, rong ruổi khắp sa mạc.
Nilou:
Ồ?
Dehya:
Kỳ lạ lắm sao?
Nilou:
Không hề. Chỉ là tôi cũng từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chán cuộc sống phiêu bạt, thì sẽ đến Nhà Hát Zubayr tìm việc làm.
Nilou:
Lần đầu tiên thấy cô múa Vũ Điệu Sabzeruz, tôi đã vô cùng yêu thích điệu múa này. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tự mình lên sân khấu thử xem.
Dehya:
Thật sao? Nếu để quản lý Setaria của chúng tôi nghe được lời này, chắc chắn sẽ kéo tay áo cô, giữ cô lại bằng mọi giá.
Dehya:
Lúc đó tôi sẽ tự tay trang điểm cho cô, thế nào?
Nilou:
Được đấy, nếu thật sự có ngày đó thì nhờ cô nhé.
Thám hiểm Thành Sumeru
Ilyas:
Đại nhân Tighnari, chúng tôi đã bắt được nghi phạm rồi.
Tighnari:
Tôi nghe nói kẻ ngốc dễ dàng tin tưởng mù quáng, người thông minh cũng không ngoại lệ.
Tighnari:
Siraj, anh còn muốn biện hộ gì không?
Siraj:
Tighnari...! Lúc trước anh góp ý với các hiền giả, chỉ vài lời đánh giá mà khiến nghiên cứu của tôi tan thành mây khói!
Siraj:
Giờ lại muốn cản trở tôi nữa sao? Anh phải hiểu rằng, sinh mệnh máy móc mới là tương lai, chúng ta nên loại bỏ thể xác vô dụng này...
Tighnari:
Được rồi được rồi, tôi không có hứng nghe anh nói lung tung đâu. Hơn nữa, dù không phải tôi thì người khác cũng sẽ chỉ ra suy nghĩ của anh thiếu chín chắn đến mức nào.
Tighnari:
Kareena, Ilyas, đưa anh ta đến nơi cần đến đi.
Kareena:
Rõ.
Tighnari:
Việc tiếp theo là... Hửm?
Collei:
...Thầy?
Tighnari:
Gọi tôi sao? Cô Zaha Hadi đúng là từng khuyên tôi nên tìm một học trò, cô là người do cô Zaha Hadi giới thiệu đến à? Cô giáo cũng vội quá rồi nhỉ.
Collei:
Không phải đâu thầy, em là Collei mà!
Collei:
Thầy ơi, Thành Sumeru lạ lắm, mọi người như thể đã biến thành người khác hết rồi.
Collei:
Thầy không phải là Tổng Quản Mahamatra đâu, mà là Đội Trưởng Kiểm Lâm mới đúng! Hôm qua chúng ta rõ ràng đã hẹn là sẽ cùng đến Thành Sumeru mua đồ mà...
Tighnari:
Đừng vội, cứ nói từ từ thôi.
Tighnari:
Cô tên là Collei à? Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi lại có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tôi có thể giúp được gì không?
Collei:
...Huhu.
Collei:
Thầy ơi...
Tighnari:
...Gọi thầy à?
Collei:
Ơ?
Tighnari:
Sao thế, gặp ác mộng à?
Tighnari:
Thầy đã bảo rồi, buồn ngủ thì nằm xuống giường ngủ một lát, còn hơn là ngủ gà ngủ gật như thế. Tư thế không đúng, hô hấp bị cản trở sẽ dễ mơ linh tinh lắm.
Tighnari:
Thôi đừng khóc nữa, hôm nay không phải sẽ đến Thành Sumeru mua đồ sao? Nghe nói Hushang có nhập đồ chơi mới, để thầy dẫn em đi xem thử nhé.
Tighnari:
Rửa mặt trước đi đã, bình tĩnh lại rồi chúng ta chuẩn bị xuất phát.
Collei:
Vâng ạ! Cảm ơn thầy.
Collei:
(Phù... Hoá ra chỉ là mơ thôi.)
???:
Đôi khi giấc mơ cũng có thể trở thành điềm báo của nguy hiểm.
Collei:
Ai, ai đang nói đấy?!
???:
Không cảm thấy giấc mơ này rất chân thực sao? Tôi có một đề nghị thế này... Đúng lúc hai người đang định đến Thành Sumeru, sao không kể hết nội dung giấc mơ cho Tiểu Vương Kusanali biết nhỉ.
???:
Để an toàn hơn, cũng nên viết thư cho hai nhân vật từng tham gia giải cứu Sumeru và hiện đang đi du ngoạn bên ngoài nhé.
???:
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai... Cơn bão nằm ngoài số phận sắp ập đến rồi.
Thảo luận với Paimon về nội dung trong thư
Paimon:
Thì ra đã xảy ra chuyện như thế, bảo sao Collei lại vội vã viết thư cho chúng ta đến vậy.
Paimon:
Nếu có một ngày tôi tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ xung quanh đều thay đổi, thậm chí Nhà Lữ Hành cũng không nhận ra tôi nữa... Ôi ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Paimon:
Chúng ta nhanh về Sumeru xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đi!
Vào Thành Sumeru xem tình hình
Paimon:
Collei!
Collei:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tuyệt quá, cuối cùng cũng đợi được hai người rồi.
Paimon:
Yên tâm đi, có chúng tôi đây rồi, sẽ không sao đâu. Tôi thấy mọi nơi trong Thành Sumeru đều đang chuyển đồ đạc, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Collei:
Ừm, tôi cũng đang định nói với hai người đây.
Collei:
Sau khi viết thư cho hai người xong, tôi cùng thầy đến Thành Sumeru, kể lại hết mọi chuyện cho Thảo Thần đại nhân nghe.
Nhà Lữ Hành:
Thế Nahida nói sao?
Collei:
Thảo Thần đại nhân lúc đầu im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được tin, cô ấy lệnh cho mọi người lập tức rời khỏi Thành Sumeru, chuyển đến Dịch Trạm Lữ Khách.
Paimon:
Cả Thành Sumeru đều phải chuyển sao?
Tighnari:
Không chỉ Thành Sumeru đâu, mà còn cả Rừng Lokapala, Rừng Avidya, Lãnh Địa Ashavan, Thung Lũng Ardravi...
Tighnari:
Nói cách khác, tất cả những người sống trong rừng mưa đều phải tạm thời chuyển đến Dịch Trạm Lữ Khách.
Paimon:
Ôi trời... Nghiêm trọng thế à!
Tighnari:
Đúng vậy, dù chỉ mang theo những vật dụng cần thiết thôi nhưng độ phức tạp của toàn bộ kế hoạch vẫn vượt xa sức tưởng tượng.
Tighnari:
Hầu hết Thú Thồ Hàng ở Sumeru đều đã bị trưng dụng, cả Vườn Thú Thồ Hàng của Dori cũng vậy.
Tighnari:
Thảo Thần đại nhân nói, đó không phải là giấc mơ, mà là một loại cảnh báo.
Tighnari:
Lúc đó cô ấy đã triệu tập một lúc sáu vị hiền giả, phân tích tình hình, bàn bạc đối sách. Cuối cùng cho rằng khung cảnh trong mơ rất có thể sẽ trở thành hiện thực, nguy hiểm chưa biết sẽ sớm ập đến.
Tighnari:
À đúng rồi, chuyện này đừng để lộ ra ngoài nhé, nếu không có thể sẽ gây ra hoang mang nghiêm trọng.
Tighnari:
Hiện tại, lý do được công bố là để tiến hành cải tạo hệ sinh thái rừng mưa trên quy mô lớn, tuy mọi người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao cũng không xảy ra sự cố nghiêm trọng gì.
Collei:
Thảo Thần đại nhân trông có vẻ rất lo lắng... Cô ấy nói khi nào hai người đến có thể tới Thánh Địa Surasthana để gặp mặt.
Collei:
Cô ấy còn nói sẽ kiên trì ở đó đến giây phút cuối cùng.
Amir:
Tighnari, Collei... có rảnh không? Ở đây cần giúp đỡ...
Tighnari:
Được, đến ngay đây!
Tighnari:
Hỗ trợ di dời cũng là công việc của Đội Trưởng Kiểm Lâm. Bây giờ nhân lực khan hiếm, có rất nhiều việc cần làm.
Tighnari:
Đây là nhóm người cuối cùng rời khỏi Thành Sumeru. Xa rời quê hương, lặn lội đường dài, không thể để họ thiếu đi sự che chở của các thế lực.
Tighnari:
Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng đến Sumeru giúp đỡ. Như mọi người thấy đấy, đây lại là khởi đầu của một nguy cơ khác.
Aryadeva:
Thật ngại quá, người trẻ tuổi, có thể giúp ta lấy thuốc trong hành lý được không?
Amid:
Mẹ, mẹ đâu rồi? Huhu...
Amir:
Phù. Đừng lo lắng, đừng vội...
Hatim:
Lô hàng của tôi rất đáng giá, nhất định phải tìm một nơi an toàn để cất giữ, hiểu chưa?
Rima:
Muốn nhân lúc hỗn loạn trộm cướp, tưởng rằng có thể qua được mắt tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
(Di dời quy mô lớn chắc chắn sẽ kèm theo rất nhiều vấn đề. Nếu không phải là bất đắc dĩ, chắc hẳn Nahida sẽ không đưa ra quyết định như vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Những cảnh tượng kỳ quái mà Collei mơ thấy xuất hiện ở Thành Sumeru, lẽ nào "bất thường" bắt đầu lan rộng từ đây, cho nên mới phải di dời mọi người đến nơi khác?)
Tighnari:
Chúng tôi đi giúp đỡ trước đây. Gặp lại sau nhé, hai vị.
Collei:
Ừm... tôi thực sự rất vui khi mọi người chịu tin những gì tôi viết trong thư, còn lặn lội đường xa đến đây giúp đỡ. Nhất định phải chú ý an toàn nhé.
Paimon:
Yên tâm đi, tuy bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau thì nhất định sẽ có cách!
Paimon:
Tạm biệt, mọi người cũng chú ý an toàn nhé!
Collei:
Ừm, tạm biệt!
Paimon:
Phù... Tuy vừa an ủi Collei, nhưng thực ra tôi cũng hơi lo lắng.
Paimon:
Đi thôi, chúng ta tới Thánh Địa Surasthana gặp Nahida trước đã.
Đến Thánh Địa Surasthana
Mu'tasim:
Kẻ nào?! Đại nhân Cyno có lệnh, nơi này không được tùy tiện ra vào...
Aarav:
Khụ.
Aarav:
Không nhận ra à? Hai vị này chính là Nhà Lữ Hành và Paimon, trước đây chắc mọi người cũng từng gặp rồi đấy.
Mu'tasim:
Hả... đúng vậy thật. Xin lỗi, mấy ngày liên tục ngủ không ngon nên không được tỉnh táo.
Mu'tasim:
Tình trạng của Thảo Thần đại nhân rất tệ. Cyno đại nhân lo ngại kẻ địch có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công, nên yêu cầu chúng tôi tăng cường phòng bị.
Aarav:
Thấy hai vị, chúng tôi cũng yên tâm hơn rồi. Mời vào, mọi người chắc cũng đang chờ rồi.
Tìm hiểu tình hình từ mọi người
Cyno:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đến rồi.
Cyrus:
Ồ! Đến đúng lúc lắm, hiện giờ chúng tôi đang rất cần trợ thủ đáng tin cậy.
Paimon:
Lâu rồi không gặp! Tuy đã nghe Collei kể sơ về tình hình rồi, nhưng tôi vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
Paimon:
Thành Sumeru gặp nguy hiểm gì mà phải cho tất cả mọi người chuyển đến Dịch Trạm Lữ Khách vậy?
Cyrus:
Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính xác, chúng tôi cũng đang điều tra và nghiên cứu.
Cyno:
Chắc hai người biết chuyện Collei có một giấc mơ kỳ lạ rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, nghe nói trong giấc mơ, người ở Thành Sumeru đều trở nên rất kỳ lạ. Kể cả nhóm của mọi người nữa, cứ như biến thành người khác vậy.
Cyno:
Đúng vậy, Collei và Tighnari đã báo cáo với Thảo Thần đại nhân rồi. Thảo Thần đại nhân cho rằng, đó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, mà có liên quan đến Cây Thế Giới.
Cyrus:
Suy luận này rất hợp lý, vì chỉ có thông qua Cây Thế Giới mới có thể sửa đổi ký ức và nhận thức của mọi người trong thời gian ngắn với quy mô lớn như vậy.
Cyno:
Tuy không rõ tại sao Collei lại mơ thấy những điều này, cũng không biết ai đã gửi cảnh báo qua giấc mơ. Nhưng để chắc chắn, Thảo Thần đại nhân đã quyết định kết nối với Cây Thế Giới để điều tra chi tiết.
Nhà Lữ Hành:
Có phát hiện gì không?
Naphis:
Cây Thế Giới gắn kết chặt chẽ với Địa Mạch, có thể coi là trung tâm hình thành từ sự hội tụ của Địa Mạch. Chức năng quan trọng nhất của nó là ghi lại và lưu giữ mọi tri thức và ký ức trên thế gian.
Naphis:
Nhưng hiện tại, trong cây đã xuất hiện tình trạng rối loạn nghiêm trọng, khiến chức năng cốt lõi này trở nên suy yếu.
Naphis:
Thông tin tập trung cao độ, dòng chảy Địa Mạch trở nên trì trệ. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều thứ lẽ ra phải được ghi lại sẽ bị bỏ sót, còn những nội dung đã được ghi lại cũng sẽ xuất hiện sai lệch.
Alhaitham:
Nói chung, linh hồn người chết sẽ không thể được dung nạp, nhận thức của người sống cũng sẽ bị bóp méo.
Alhaitham:
Về lâu về dài, giấc mơ của Collei chưa chắc sẽ mãi là giấc mơ. Thực tế cũng có thể trở nên tồi tệ hơn, xuất hiện thảm họa nghiêm trọng hơn cả trong mơ.
Nhà Lữ Hành:
(Cây Thế Giới... Địa Mạch...)
"The Captain":
Tôi đi trên con đường dài này chính là muốn dùng cái chết của tôi để mở ra cánh cổng Địa Mạch cho người của tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Ở Natlan, Capitano đã từng lưu giữ những linh hồn không thể trở về Địa Mạch trong trái tim mình. Sau khi sửa đổi quy tắc của Vương Quốc Dạ Thần, những linh hồn đó mới được giải thoát.)
Nhà Lữ Hành:
(Một khi Cây Thế Giới có vấn đề, Địa Mạch bị ảnh hưởng, e rằng sẽ gây ra thảm họa lớn hơn nhiều.)
Naphis:
Để giải quyết vấn đề này, Thảo Thần đại nhân đã kết nối bản thân với Cây Thế Giới để ghi lại và xử lý luồng thông tin gần như đình trệ.
Cyrus:
Đây vốn dĩ là việc gần như không thể hoàn thành. Vì nếu lượng kiến thức và ký ức khổng lồ như vậy đổ dồn vào bộ não của một người, thì chỉ trong chớp mắt, ý thức của người đó sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cyrus:
Cho dù là thần linh... haiz. Cho dù là thần linh, làm như vậy cũng chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực.
Naphis:
Sức mạnh của Thảo Thần đại nhân đến từ Cây Thế Giới, cây gặp vấn đề thì bản thân cô ấy cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.
Naphis:
Giờ cô ấy lại biến mình thành thiết bị tạm thời để lưu truyền và ghi lại dữ liệu, sự giày vò sẽ càng vượt quá sức chịu đựng hơn nữa.
Naphis:
Trong nhiều điều kiện bất lợi, nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tình hình bên trong Cây Thế Giới và cố gắng truyền đạt thông tin thu thập được cho chúng ta...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đã phân tích xong dữ liệu mới. Khác với suy đoán trước đó, Cây Thế Giới không có dấu hiệu bị tấn công từ bên ngoài.
Cyrus:
Chẳng lẽ là một căn bệnh nội sinh? Không thể nào, tôi đã nghiên cứu Địa Mạch suốt nửa cuộc đời, nếu dễ hỏng như vậy thì đã tận thế từ lâu rồi.
Cyno:
...
Paimon:
Cyno, anh nghĩ ra gì rồi phải không?
Cyno:
Cách đây không lâu, lính đánh thuê Lữ Đoàn 30 đã chia sẻ với tôi một tin tức, nói rằng gần đây phát hiện có nhiều thương đội không rõ lai lịch tiến vào Cảng Bayda.
Cyno:
Ban đầu tôi đoán chuyện này có thể liên quan đến họ, cũng đã cử người đi điều tra rồi. Nhưng nếu Cây Thế Giới không bị tấn công từ bên ngoài...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
So với việc suy đoán thủ phạm là ai, không cảm thấy là có việc còn quan trọng hơn sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đã hơn mười hai giờ không có tin tức mới nào truyền đến rồi. Đến cả người quản lý Cây Thế Giới cũng thành ra như vậy, nghĩ sơ cũng biết tình hình bên trong ra sao rồi.
Naphis:
Thảo Thần đại nhân...
Paimon:
Nahida!!
Cyrus:
Thế nào rồi?
Naphis:
Hơi thở rất yếu! Sức mạnh nguyên tố suy yếu đến mức cực kỳ nguy hiểm...
Alhaitham:
Xem ra buộc phải thực hiện phương án dự phòng khẩn cấp rồi.
Paimon:
Phương án dự phòng khẩn cấp?
Cyno:
Đưa Thảo Thần đại nhân cùng rời khỏi Thành Sumeru.
Cyno:
Lối vào Cây Thế Giới nằm ngay bên dưới Thánh Địa Surasthana. Nên nếu Cây Thế Giới có vấn đề, nơi này sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên.
Cyrus:
Thảo Thần đại nhân có liên hệ vô cùng mật thiết với Cây Thế Giới, nhưng về mặt lý thuyết, khoảng cách càng xa, mối liên hệ này sẽ càng yếu đi.
Cyrus:
Nếu Cây Thế Giới vận hành bình thường, ở đây cô ấy có thể phát huy sức mạnh tối đa. Nhưng khi Cây Thế Giới mất kiểm soát, việc đầu tiên cần làm là đưa cô ấy rời khỏi nơi này.
Naphis:
Tình hình khẩn cấp, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Mọi người đều đồng ý cả chứ?
Cyno:
Em sẽ đi sắp xếp, tiện thể thông báo cho Matra và Lữ Đoàn 30 dần rút lui.
Alhaitham:
Đi thôi, không cần tiếc nuối về những điều đã xảy ra.
Naphis:
Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ còn quay lại mà.
Chuẩn bị rời khỏi Thành Sumeru
Cyrus:
Nhóm dân cư cuối cùng của Thành Sumeru cũng đã sơ tán an toàn rồi. Xe của Thảo Thần đại nhân sẽ đi cùng họ, Cyno và Nón Tròn sẽ bảo vệ an toàn cho đội.
Nhà Lữ Hành:
Biểu cảm này... không giống thở phào nhẹ nhõm chút nào.
Cyrus:
Thảo Thần đại nhân đã rơi vào hôn mê, chúng ta đã mất đi cách điều tra Cây Thế Giới.
Cyrus:
Do tình trạng Cây Thế Giới ngày càng xấu đi, mọi người buộc phải rời khỏi Thành Sumeru. Cứ có cảm giác như chúng ta đang bị bàn tay vô hình nào đó đẩy đi vậy.
Naphis:
Đừng than vãn nữa, Cyrus. Những người làm thầy như chúng ta phải tự tin hơn mới được, đúng không nào?
Alhaitham:
Vô cùng sáng suốt.
Naphis:
Đi thôi, đến Dịch Trạm Lữ Khách nào.
Cùng lúc đó...
Bortnikov:
Chỉ huy, đội quân của chúng ta đã thuận lợi tới vị trí chỉ định.
???:
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Sự can thiệp vào Thành Sumeru là cần thiết, không cần do dự, ảnh hưởng từ Cây Thế Giới sẽ không lan tới các ngươi.
???:
Bên này cũng phải nhanh tay lên, không thể để khách chờ lâu được, đúng không?
Vereshchagina:
Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
???:
...
???:
Người ta nói rằng khi nguyện vọng quá mãnh liệt, sẽ được thần linh công nhận và ban cho Vision.
???:
Nhưng có vẻ chúng ta không nằm trong số đó. Là do nguyện vọng của chúng ta không đủ mãnh liệt, hay là... nó đã đe dọa đến bản chất của thế giới này?
Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Cây Thế Giới có bất thường, Nahida cũng hôn mê bất tỉnh... Hãy cùng mọi người rời khỏi Thành Sumeru, tới Dịch Trạm Lữ Khách trước đã.
Thảo luận đối sách tại Dịch Trạm Lữ Khách
Cyno:
Tình hình của Thảo Thần đại nhân thế nào rồi?
Tighnari:
Hơi thở cũng tạm ổn định. Tôi đã điều chế cho cô ấy một ít hương trị liệu, nhưng hiệu quả rất hạn chế.
Tighnari:
Các dấu hiệu sinh tồn của cô ấy vẫn còn rất yếu. Dựa trên thông tin mà anh mang đến, tôi đoán đây là do ảnh hưởng từ Cây Thế Giới, đồng thời sức mạnh suy yếu nhanh chóng dẫn đến cơ thể bị mất cân bằng.
Tighnari:
Sức mạnh nguyên tố trong cơ thể thường truyền với tốc độ tương đối ổn định, cơ thể cũng đã quen với nhịp điệu này. Khi sự cân bằng bị phá vỡ, cơ thể sẽ xuất hiện bất thường.
Cyno:
Giống như Địa Mạch sao? Quá tải hay khô cạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của nó, thậm chí còn gây ra nhiều tổn thương không thể hồi phục.
Tighnari:
Đúng vậy. Từ góc độ sinh học, cái giá của việc sử dụng sức mạnh quá mức chính là sinh mệnh. Thảo Thần đại nhân hiện giờ không chỉ suy yếu về sức mạnh, mà sức sống cũng đang ở mức thấp.
Cyno:
Có cách nào để cô ấy hồi phục không?
Cyno:
Tôi biết Địa Mạch có khả năng tự phục hồi rất mạnh, chỉ cần loại bỏ sự tắc nghẽn hoặc ô nhiễm là có thể nhanh chóng lấy lại sức sống. Vậy còn giới hạn tự phục hồi của con người... hay nói đúng hơn là thần linh thì sao?
Tighnari:
Trước khi bàn về giới hạn, có một nghịch lý: Muốn giúp Thảo Thần đại nhân khôi phục sức mạnh thì phải sửa chữa Cây Thế Giới, nhưng không có sức mạnh của Thảo Thần đại nhân thì lại rất khó làm được điều này.
Paimon:
...Tôi bắt đầu không theo kịp rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Tighnari và Cyno không ngừng thảo luận về vấn đề hiện tại, phải nghĩ thật kỹ mới theo kịp nhịp độ của họ.)
Collei:
(Thầy Tighnari và anh Cyno trông nghiêm túc quá... Hiếm khi thấy thầy nghiêm túc đến vậy.)
Naphis:
Tighnari.
Tighnari:
Thầy... còn cả các vị hiền giả nữa.
Baladhuri:
Lâu rồi không gặp nhỉ, Tighnari!
Baladhuri:
...Hình như lại cao hơn một chút hả? Hay là tai dài ra thêm rồi nhỉ?
Tighnari:
Hi vọng là vế đầu đấy, chú Baladhuri.
Alkindi:
Cyno, thầy của cậu không ở đây à?
Cyno:
Thầy nói những bất thường của Cây Thế Giới chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, nên phải ra ngoài điều tra tình hình.
Alkindi:
Già cả rồi mà vẫn thích làm khó bản thân thế. Ông ta đi về hướng nào? Để lát nữa ta đi tìm thử.
Paimon:
Ừm... Các vị đây là...
Naphis:
Đúng lúc lắm, nhân tiện xin chính thức giới thiệu luôn.
Naphis:
Nhà Lữ Hành và Paimon thì không cần phải giới thiệu nhiều nữa... từng giúp Sumeru đập tan âm mưu của Azar, là những anh hùng giải cứu đất nước này.
Naphis:
Các vị này, tính cả tôi nữa, chính là sáu hiền giả hiện tại của Giáo Viện. Trong đó tôi và Baladhuri là người quen cũ, còn bốn vị này đều nhậm chức sau khi phe của Azar bị lật đổ.
Naphis:
Hiền giả Alkindi của Học Viện Spantamad, hiền giả Firnas của Học Viện Kshahrewar.
Naphis:
Hiền giả Shakir của Học Viện Rtawahist, cùng hiền giả Rushd của Học Viện Haravatat.
Paimon:
Xin, xin chào các vị!
Rushd:
Nghe danh hai người từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.
Shakir:
Haha, trẻ hơn tưởng tượng nhiều, nhưng lại mang sức mạnh đến cả vận mệnh cũng khó lòng đương đầu. Cảm ơn hai người đã sẵn sàng trở lại Sumeru lần nữa để giúp chúng tôi.
Baladhuri:
Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, có thể cùng chụp chung một tấm ảnh được không? Con gái tôi có một người bạn tên Isak thường hay nhắc đến hai vị.
Paimon:
Tất nhiên rồi, anh hùng sẽ không từ chối nguyện vọng của trẻ con đâu.
Naphis:
Khụ, nói chuyện chính đã. Tình hình thì mọi người cũng đã biết rồi, giờ Thảo Thần đại nhân đang hôn mê, dân chúng tạm thời trú ngụ tại Dịch Trạm Lữ Khách, nhưng cũng không thể ở đó lâu dài được.
Naphis:
Chúng ta phải đưa ra phương án càng sớm càng tốt. Firnas có ý kiến gì không?
Firnas:
Tôi cũng nghĩ như mọi người. Từ báo cáo dữ liệu, Cây Thế Giới không giống như bị tấn công từ bên ngoài, mà giống như một cỗ máy đang rối loạn vận hành, tia lửa bắn loạn xạ.
Firnas:
Trước khi nghĩ cách sửa, chúng ta phải tìm hiểu xem bên trong đã xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa trong suốt quá trình điều tra, chúng ta lại không thể mượn sức mạnh của Thảo Thần đại nhân.
Alkindi:
Chúng ta không có quyền truy cập trực tiếp vào Cây Thế Giới. Nhưng chắc có thể thu thập thông tin thông qua Địa Mạch, dùng "cành" để điều tra "thân".
Alkindi:
(Khoan đã... Phải chăng Cyrus nghĩ đến điều này nên mới chạy ra ngoài nghiên cứu nhỉ? Đáng ghét, lại bị đi trước một bước rồi!)
Rushd:
Tôi nghe nói ở Thánh Địa Surasthana, Thảo Thần đại nhân buộc phải biến mình thành trung tâm lưu truyền thông tin, có thể thấy tình hình bên trong Cây Thế Giới tệ hơn chúng ta tưởng nhiều.
Rushd:
Cây Thế Giới không chỉ liên quan đến an nguy của Sumeru, mà còn ảnh hưởng đến cả Teyvat. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với thế giới này... Để đảm bảo an toàn, tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ thêm vài phương án dự phòng.
Baladhuri:
Tức là phải cân nhắc đến trường hợp Cây Thế Giới bị hỏng hoàn toàn?
Rushd:
Tôi chỉ đưa ra những khả năng có thể xảy ra thôi.
Naphis:
Đúng là có khả năng đó. Nhưng trừ khi không còn cách nào khác, tôi nghĩ vẫn nên ưu tiên tìm cách giải quyết vấn đề bất thường bên trong Cây Thế Giới, giúp nó phục hồi.
Shakir:
Collei, nghe nói cô là người đầu tiên biết về vấn đề lần này? Ta muốn nói chuyện với cô một chút, được chứ?
Collei:
Vâng! Nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy...
Firnas:
Nếu không có dấu hiệu tổn hại từ bên ngoài, liệu có khả năng là "kiệt quệ nên đứt gãy" không? Kim loại dùng lâu sẽ có vấn đề này, Cây Thế Giới dù sao cũng đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm rồi...
Alkindi:
Có khả năng đó. Nhưng nếu vậy thì Cây Thế Giới đáng lẽ phải ngừng hoạt động chứ không phải rối loạn...
Rukh Shah:
Hiền giả đại nhân, Tổng Quản Mahamatra... Xin lỗi vì đã làm phiền, có chuyện rồi.
Naphis:
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Rukh Shah:
Trong quá trình di chuyển, có vài người không tin rằng Thành Sumeru thật sự sẽ gặp chuyện, nên đã bỏ trốn giữa đường, lén lút ẩn náu, muốn quay lại Thành Sumeru.
Naphis:
Khoảng bao nhiêu người?
Rukh Shah:
Khoảng mười mấy người. Sekkura phát hiện ra họ trong lúc điều tra, nhưng trạng thái tinh thần của họ có vẻ rất tệ... Không rõ tại sao lại đang tàn sát lẫn nhau.
Cyno:
...!
Rukh Shah:
Khi chúng tôi đến nơi thì chỉ còn hai người sống sót. Một người đã bị thương nặng và bất tỉnh, người còn lại thì tấn công chúng tôi nên đã bị chúng tôi khống chế.
Alkindi:
Phát hiện họ ở đâu vậy?
Rukh Shah:
Ở gần Ảo Cảnh Yasna.
Baladhuri:
...Cũng không xa Dịch Trạm Lữ Khách lắm nhỉ.
Tighnari:
Thưa thầy.
Naphis:
Thầy biết rồi. Ảnh hưởng từ sự hỗn loạn của Cây Thế Giới đã bắt đầu xuất hiện, không ngờ đã lan đến tận Ảo Cảnh Yasna... Cứ như đang bám riết lấy chúng ta không buông, chẳng cho chút thời gian nghỉ ngơi nào cả.
Rukh Shah:
Ngài Cyrus cũng nói vậy. Ông ấy bảo tôi về báo cáo trước, còn mình thì tiếp tục đi điều tra.
Cyno:
Để tôi đi xem thế nào.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng đi nữa.
Alkindi:
Tính cả tôi nữa. Trông tôi có tuổi vậy thôi, nhưng khả năng tự bảo vệ vẫn còn đấy nhé.
Naphis:
Được, vậy chia ra hành động đi, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc đối sách tiếp theo.
Rushd:
Đi mau rồi về nhé.
Baladhuri:
Cẩn thận đấy, bên ngoài bây giờ không an toàn đâu.
Kiểm tra tình trạng bất thường
Sekkura:
Các vị, xin đừng tiến lên phía trước nữa. Theo quan sát của chúng tôi, nếu tiếp tục tiến gần về hướng Thành Sumeru, có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không lường trước được.
Cyrus:
Đây là cái người tinh thần bất thường đó sao?
Tawfiq:
Ta phải tiêu diệt đám khốn các ngươi! Hahaha...
Alkindi:
Cyrus! Sao cả hộ vệ cũng không dẫn theo vậy, tự tin vào thực lực của mình thế à?
Cyrus:
Không sao không sao, mọi người qua đây xem đi.
Paimon:
Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Hoa Địa Mạch?
Cyrus:
Đúng vậy, đóa hoa nở rộ tại nơi Địa Mạch tràn ra, là báo hiệu Địa Mạch đang bất thường.
Alkindi:
Chưa thấy màu sắc như vậy bao giờ.
Cyno:
Phát hiện ở gần đây sao?
Sekkura:
Không chỉ ở đây, ở xa... ở khắp nơi! Càng về phía đó càng nhiều!
Cyrus:
Chậc...
Cyno:
Vừa rồi cô nói là không thể tiếp tục đi về phía trước à? Sao mọi người biết được tình hình bên đó vậy?
Sekkura:
Hiện tại quanh đây là khu vực tương đối an toàn, nhưng nếu tiếp tục đi về phía trước, ý thức sẽ bắt đầu hỗn loạn.
Sekkura:
Nhưng những lính đánh thuê có Vision có thể giữ được tỉnh táo ở một mức độ nhất định, tin tức bên đó là do họ truyền về.
Cyrus:
Cyno, còn nhớ bài giảng về giải phẫu hoa Địa Mạch mà thầy đã dạy em không?
Cyno:
Nhớ chứ, môn đó em đạt điểm tối đa mà.
Cyrus:
Sau bao nhiêu năm, cùng học thêm một bài học thực tiễn nữa nào. Trong Hoa Địa Mạch bất thường chắc chắn cũng ẩn chứa thông tin bất thường, Alkindi cũng đến giúp một tay đi.
Cyrus:
Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau làm đề tài, đúng không?
Alkindi:
Được thôi, vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu làm thôi!
Paimon:
Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Nhà Lữ Hành:
(Nahida từng nói, trong Cây Thế Giới không có thông tin về mình... Vậy thì trên lý thuyết, mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của Cây Thế Giới.)
Cyno:
Có cần giúp gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là không.
Cyrus:
Đừng đi xa quá, bây giờ không ai nói chắc được sẽ xảy ra chuyện gì.
Cyno:
Lát nữa gặp lại ở Dịch Trạm Lữ Khách nhé. Yên tâm, nếu mọi người chưa quay lại thì tôi sẽ đi tìm.
Đi điều tra ở nơi xa hơn
Nhà Lữ Hành:
(Những đám mây âm u tụ lại trên bầu trời, báo hiệu một cơn bão dữ dội sắp ập đến.)
Nhà Lữ Hành:
(Thời tiết bất thường đang dần lan rộng, như thể cảm nhận được luồng khí không lành, các sinh vật sống trong rừng mưa cũng đang tháo chạy.)
Nhà Lữ Hành:
(Không còn nhiều thời gian nữa. Tighnari nói, muốn giúp Thảo Thần khôi phục sức mạnh thì phải sửa chữa Cây Thế Giới, nhưng việc sửa chữa lại cần đến sức mạnh của Thảo Thần...)
Nhà Lữ Hành:
(Có cách nào để phá vỡ nghịch lý này không nhỉ?)
Nahida:
Đây có lẽ là "Trái Tim Ốc Đảo", chỉ cần dùng "Mồi Lửa" thắp sáng nó thì nó sẽ có thể bổ sung sức mạnh nguyên tố cho Apep.
Nahida:
Phần tổn thương trong cơ thể nó cũng sẽ được hồi phục dần, từ đó nó sẽ khỏe lại.
Nhà Lữ Hành:
(Đúng rồi...!)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu dùng "Trái Tim Ốc Đảo" của Apep, có lẽ có thể trực tiếp bổ sung sức mạnh Nguyên Tố Thảo đã mất cho Nahida mà không cần dựa vào Cây Thế Giới!)
Paimon:
Sao thế, Nhà Lữ Hành, nghĩ ra điều gì à?
Nhà Lữ Hành:
Có cách cứu Nahida rồi.
Paimon:
Thật sao? Vậy chúng ta mau về báo tin cho mọi người đi!
Thảo luận kế hoạch tiếp theo
Kaveh:
Thấy mọi người bình an trở về thế này, thật là tốt quá.
Dehya:
Muộn thêm chút nữa là chúng tôi sẽ xuất phát đi tìm đấy.
Paimon:
Hihi, càng ngày càng đông người rồi, yên tâm hơn hẳn.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, lâu rồi không gặp.
Tighnari:
Chuyện đã có tiến triển, vừa hay có thể tổng kết lại để Nhà Lữ Hành và Paimon cùng nghe.
Cyno:
Dựa theo manh mối thu được từ việc giải phẫu Hoa Địa Mạch, tuy trong Cây Thế Giới đã gặp biến cố, nhưng không đến mức hoàn toàn từ chối sự tiếp cận từ bên ngoài.
Cyno:
Ngoài sức mạnh của Thảo Thần đại nhân, thực ra còn có cách khác để kết nối với Cây Thế Giới... Mọi người chắc vẫn còn nhớ, khi mới đến Sumeru, mỗi người đều đeo một thứ giống nhau.
Paimon:
Để tôi nghĩ xem... Á! Chẳng lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
"Akasha"?
Cyno:
Đúng vậy.
Paimon:
Đúng rồi, suýt nữa quên mất còn có Akasha, nhưng mà nó không phải đã bị tắt rồi sao?
Kaveh:
Chuyện này à, mặc dù máy chủ Akasha đã ngừng hoạt động, nhưng các kỹ thuật liên quan đến Akasha vẫn chưa biến mất.
Kaveh:
Nhất là có người do lúc làm việc thấy rảnh rỗi vô vị quá, nên đã đọc hết tất cả tài liệu hướng dẫn liên quan đến Akasha.
Paimon:
Tôi biết anh đang nói đến ai rồi.
Alhaitham:
Nếu mà cảm thấy xấu hổ khi khen người khác thì thôi không cần khen cũng được.
Kaveh:
Hừ, tôi cũng không muốn khen đâu, nhưng đầu óc người đó khá thông minh đấy, những gì đã xem qua thì rất ít khi quên.
Kaveh:
Sumeru bây giờ cần đến Akasha. Dựa vào kiến thức sẵn có và những học giả tương đối am hiểu máy móc như chúng tôi, chắc sẽ có thể khôi phục nó về trạng thái trước đây.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ là Akasha cần dựa vào Gnosis để vận hành, đúng không?
Tighnari:
Cậu hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Gnosis cung cấp năng lượng cho Akasha, phần thiếu hụt đó sẽ phải được bù đắp bằng cách khác. Để giải quyết vấn đề này, thì phải nói đến nơi chúng ta sắp phải tới.
Sethos:
Mọi người còn nhớ Ngôi Đền Im Lặng chứ?
Sethos:
Đó là tổ chức đến nay vẫn còn giữ được nhiều kiến thức liên quan đến nền văn minh của Vua Deshret nhất. Câu trả lời mà mọi người cần, không chừng đang ẩn giấu trong đó.
Cyno:
Ừm, rất có khả năng.
Tighnari:
Thầy và các hiền giả khác đã thảo luận rồi, ảnh hưởng từ sự hỗn loạn của Cây Thế Giới sẽ tiếp tục lan rộng, Dịch Trạm Lữ Khách sớm thôi cũng sẽ không còn an toàn nữa.
Tighnari:
Tiếp theo chúng ta phải tiếp tục đi vào sa mạc, các học giả sẽ đến Ngôi Đền Im Lặng, còn dân chúng thì sẽ đến Làng Aaru nghỉ tạm.
Dehya:
Eremite sẽ hộ tống mọi người đến nơi an toàn, ở Làng Aaru còn có Candace hỗ trợ tiếp ứng.
Alhaitham:
Chỉ còn lại một việc đáng lo thôi.
Cyno:
Thảo Thần đại nhân...
Kaveh:
Tình trạng của Thảo Thần đại nhân không ổn lắm, phải nghĩ cách khác...
Paimon:
Hihi, thực ra lúc nãy khi chúng tôi điều tra, Nhà Lữ Hành hình như đã có ý tưởng rồi đấy.
Cyno:
Thật sao?
Dehya:
Ồ? Không hổ là hai người!
Kể cho mọi người nghe chuyện trước kia từng cùng Nahida giải cứu Apep...
Cyno:
Chuyên gia của Amurta thấy sao?
Tighnari:
Về lý thuyết thì khả thi. Theo mô tả của hai người, Sinh Mệnh Nguyên Tố và sức mạnh nguyên tố tuy khác nhau, nhưng Thảo Thần đại nhân từng khẳng định, cô ấy có thể mô phỏng loại sức mạnh đó.
Tighnari:
Vậy thì... nếu Apep sẵn lòng, chắc cũng có thể chuyển hóa ngược lại sức mạnh của mình cho Thảo Thần đại nhân sử dụng.
Alhaitham:
Nếu Apep đồng ý giúp đỡ thì chuyện này không khó. Vấn đề là thái độ của Apep thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục.
Paimon:
Ừm, lần trước gặp mặt tuy không thân thiện lắm, nhưng cũng không từ chối trò chuyện.
Paimon:
Giờ Nahida gặp nguy hiểm, tôi nghĩ chắc Apep sẽ không đến mức thấy chết mà không cứu đâu. Ừm... chắc là vậy nhỉ...
Sethos:
Đây đúng là một trong số ít cách khả thi lúc này.
Dehya:
Có đường đi còn hơn là không có gì mà!
Tighnari:
Tôi đồng ý. Nếu nói ở Sumeru có ai giúp được Thảo Thần đại nhân mà không cần dựa vào Cây Thế Giới, thì chắc chỉ có Thảo Long Vương Apep trong truyền thuyết mà thôi.
Tighnari:
Việc không thể chậm trễ, tôi sẽ đi tìm thầy để báo cáo tình hình ngay. Nếu thầy và các hiền giả khác đồng ý, chúng ta sẽ chia thành ba đội để hành động.
Tighnari:
Các học giả sẽ đến Ngôi Đền Im Lặng tìm cách giải quyết vấn đề Akasha, Eremite hộ tống dân chúng di tản đến Làng Aaru, Nhà Lữ Hành và Paimon đưa Thảo Thần đại nhân đến gặp Apep.
Kaveh:
Khó nói trước mọi thứ có suôn sẻ hay không, nhưng ít ra là đã có hướng đi rồi, tốt hơn nhiều so với tình hình mù mờ lúc đầu.
Cyno:
Nếu mọi người không có ý kiến gì nữa thì chúng ta hành động thôi. Nhưng trước khi xuất phát, tôi còn vài lời muốn nói.
Cyno:
"Dù cách xa thế nào, những sợi dây vô hình vẫn kết nối chúng ta chặt chẽ. Những ràng buộc trong quá khứ sẽ hóa thành những ngôi sao rực rỡ, mở ra con đường mới cho chúng ta."
Tighnari:
...Đây cũng là lời thoại trong "Vua Triệu Hồi" à?
Cyno:
Không, nó xuất hiện trong phần tiếp theo của "Vua Triệu Hồi".
Kaveh:
Có gì khác nhau sao?
Cyno:
Ngầu hơn một chút.
Sethos:
Đúng thật.
Tighnari:
Trích dẫn đúng lúc đấy. Để cảm ơn, chờ giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ tặng mỗi người một bộ "Vua Triệu Hồi" và phần tiếp theo của nó nhé.
Tighnari:
Đi thôi, bắt đầu hành động nào.
Báo cáo phương án hành động cho Đại Hiền Giả
Naphis:
Tighnari đã giải thích tình hình với tôi rồi, tôi tán thành phương án hành động mà mọi người đã bàn bạc.
Naphis:
Tuy nhiên, mấy việc này không thể xúc tiến cùng lúc được. Dân chúng cần thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều người lần đầu đến sa mạc, chúng ta cũng cần bố trí thêm nhân lực đi cùng.
Naphis:
Nhờ hai người đưa Thảo Thần đại nhân đi trước, sau đó chúng ta sẽ hội ngộ tại Ngôi Đền Im Lặng.
Paimon:
Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi.
Naphis:
Lời cảm ơn thì không cần lặp lại nữa vậy, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Gặp lại sau nhé.
Paimon:
Vậy thì chúng ta xuất phát thôi, tôi nhớ lần trước gặp Apep là ở...
Collei:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người có thể cho tôi xin ít phút không? Chỉ một lát thôi!
Paimon:
Collei! Có chuyện gì vậy?
Collei:
Thực ra... là...
Collei:
Thầy Tighnari từng nói với tôi: "Sau khi đưa ra vấn đề thì phải nghĩ cách giải quyết". Nhưng sau giấc mơ đó, tôi vẫn chẳng giúp được gì cả.
Collei:
Dù tôi đã rất cố gắng để theo kịp cuộc thảo luận của mọi người, nhưng có rất nhiều thứ tôi chưa từng nghe đến. Nên tôi muốn hỏi hai người xem có lời khuyên nào không...
Paimon:
Hihi, tôi hiểu cảm giác của Collei rồi.
Paimon:
Đã đến lúc ra mắt "Ghi Chép Của Paimon - Chương Sumeru", tèn ten!
Paimon:
Trong đây ghi lại rất nhiều thứ chúng tôi từng nhìn thấy và nghe thấy trên đường mạo hiểm. Ừm... tuy đôi chỗ viết hơi sơ sài nhưng chắc cũng vẫn sẽ hiểu được thôi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon có món đồ hay ho này từ khi nào thế?
Paimon:
Hừm, để trở thành người dẫn đường giỏi nhất Teyvat, tôi cũng phải nỗ lực nhiều lắm đấy nhé.
Paimon:
Đôi khi tôi cũng không hiểu Nhà Lữ Hành nói gì với người khác, nên tôi sẽ ghi lại những nội dung không hiểu, rồi sau đó từ từ nghiên cứu.
Collei:
Tuyệt quá! Cho tôi mượn xem được không?
Paimon:
Nếu Collei cần, tôi có thể tặng cho một bản, tôi còn một bản nữa.
Paimon:
Ban đầu tôi định tặng cho Nhà Lữ Hành cơ, lúc đó tôi cứ lo sợ một ngày nào đó Nhà Lữ Hành không cần người dẫn đường nữa, khi chia tay cũng phải tặng quà gì đó...
Paimon:
Bây giờ cảm thấy không cần thiết nữa rồi, chúng ta còn phải cùng nhau đi đến nhiều nơi mà, nên cứ xem chung một cuốn cũng được.
Collei:
Cảm ơn Paimon nhiều lắm! Nhưng dù sao đây cũng là vật quý giá của Paimon, đợi chép xong rồi tôi sẽ trả lại cuốn gốc.
Collei:
Không làm mất thời gian của hai người nữa, chúc thuận buồm xuôi gió nhé, hẹn gặp lại!
Paimon:
Tạm biệt!
Paimon:
Lên đường thôi, đưa Nahida đi gặp Apep nào... Hy vọng chúng ta có thể thuyết phục được cái đồ to xác đó.
Thử đàm phán với Apep
Apep:
Ha, ta biết ngay là sẽ có người tìm đến mà.
Apep:
Địa Mạch hỏng rồi, là Cây Thế Giới có vấn đề phải không?
Apep:
Dù cách xa, ta vẫn cảm nhận được Sumeru đang từng bước đi về phía hủy diệt.
Apep:
Kẻ đã cướp đi ngôi nhà của bọn ta, nay cũng phải tận mắt chứng kiến thế giới của mình rơi vào nguy hiểm. Haha... Lịch sử đúng là một vòng tuần hoàn thú vị.
Paimon:
Thôi đừng cười nữa, Apep. Nahida đang gặp nguy hiểm, giúp cô ấy với nhé?
Apep:
Ồ? Vậy thì nói thử xem, ta có lý do gì để giúp Buer nào?
Apep:
Đừng nhầm lẫn thế, an nguy của Sumeru chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta không phải thần linh của nơi này, cũng chẳng phải là người giải cứu mảnh đất này.
Apep:
Ta đã mặc cho các ngươi xây dựng nhà cửa trên mảnh đất này, sinh sôi nảy nở qua bao thế hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có trách nhiệm gì với Sumeru.
Apep:
Buer nhỏ bé, và các ngươi nữa... trong mắt ta đều là những kẻ xâm lược đi cùng Thiên Lý, ta không có nghĩa vụ phải cứu rỗi các ngươi.
Nói chuyện với Apep
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Sự im lặng gượng gạo... Hay im lặng chính là nghi thức bắt buộc khi gặp Long Vương nhỉ?)
Apep:
Được rồi. Trái Tim Ốc Đảo đang không ngừng cung cấp sinh lực cho cô ấy, không lâu nữa là cô ấy sẽ hồi phục bình thường thôi.
Apep:
Nhưng ta nói trước, sự tồn tại của cô ấy liên quan chặt chẽ với Cây Thế Giới, nếu vấn đề của Cây Thế Giới không được giải quyết thì sức mạnh của cô ấy sẽ không thể hoàn toàn hồi phục.
Paimon:
Cảm, cảm ơn nhé.
Apep:
Không cần mấy lời cảm ơn vô ích đó.
Nhà Lữ Hành:
Cho Nahida sức mạnh như thế có ảnh hưởng gì đến Apep không?
Apep:
Cũng không cần quan tâm giả tạo đâu.
Nhà Lữ Hành:
(Không được...! Lại giống như lần trước, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường được!)
Apep:
Sức mạnh của Long Vương mạnh mẽ hơn các ngươi nghĩ đấy. Khi Trái Tim Ốc Đảo khô cạn, đúng là ta đã rơi vào trạng thái suy yếu. Nhưng giờ đây, việc cung cấp sinh lực cho Buer nhỏ bé không ảnh hưởng nhiều đến ta đâu.
Paimon:
Vậy thì tốt...
Nấm Quỷ Phù Du - Thủy (Sinh Mệnh Nguyên Tố):
~♪
Nấm Quỷ Phù Du - Phong (Sinh Mệnh Nguyên Tố):
...?
Nhà Lữ Hành:
(Giống như Apep đã từng nói, những Sinh Mệnh Nguyên Tố trước kia đã hòa làm một với bản thân, giờ đây đã tái sinh.)
Nhà Lữ Hành:
(Những kiến thức, ký ức, cảm xúc cũ đều không còn nữa... Giờ đây chúng đã trở thành những cá thể hoàn toàn mới. Nhưng không hiểu sao, trông chúng có vẻ rất gần gũi với mình và Paimon.)
Apep:
Được yêu mến quá nhỉ.
Paimon:
Ha, haha, chuyện này...
Apep:
Đây là lời khen chân thành đấy, cứ nhận đi.
Nhà Lữ Hành:
(Mà kể ra... Apep ở xa như vậy mà vẫn cảm nhận được Địa Mạch có bất thường, còn trực tiếp đoán ra được do Cây Thế Giới có vấn đề.)
Nhà Lữ Hành:
(Liệu có biết thông tin gì mà chúng ta không biết không nhỉ?)
Apep:
...Đã từng.
Apep:
Cây này không phải do Thiên Lý trồng, trước khi Thiên Lý đến Teyvat thì đã có Cây Thế Giới rồi.
Paimon:
Sao cơ?
Apep:
Lúc đó nó thuộc về Teyvat, thuộc về tộc rồng.
Apep:
Hình dáng, công dụng của nó đều khác xa hiện tại. Địa Mạch lúc đó tràn ngập sức mạnh nguyên tố sơ khai thân thiết... Cũng chính là Lãnh Địa Ánh Sáng mà các ngươi thường nhắc đến.
Apep:
Thiên Lý đã cướp đi Cây Thế Giới, cải tạo nó để loài người sử dụng, và nhờ nó neo giữ vận mệnh của thế giới. Haha... Cuối cùng thì loài người cũng chẳng giữ được nó.
Apep:
Thiên Lý, Thiên Lý, thần của các vị thần... Thật kinh tởm. Ta với các ngươi có mối thù không thể hóa giải.
Apep:
Đến giờ này rồi, oán hận các ngươi cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Apep:
Nhưng rồi sẽ có ngày, khi thời cơ đã chín muồi, bọn ta sẽ giành lại thế giới này.
Apep:
Ta đã cảm nhận được rồi... Thủy Long Vương ở nơi xa xôi đã lấy lại quyền năng từ tay vị thần chiếm đoạt.
Apep:
Dù chưa gặp mặt, nhưng ta biết cả hai bọn ta đều đang ngày đêm chuẩn bị để báo thù.
Paimon:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện có quan hệ tốt với Thủy Long Vương, tốt hơn hết là khoan cho Apep biết.)
Apep:
...Từ nãy là bên ngoài bắt đầu ồn ào rồi đấy.
Paimon:
Ồ? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Apep:
Bão cát đến rồi... Trấn Linh... Thì ra là thế.
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Apep:
Một thảm họa mới lại đến rồi. Nhìn bộ dạng bồn chồn của các ngươi kìa, hãy tạm biệt ở đây thôi.
Apep:
Buer ở chỗ ta sẽ rất an toàn. Đợi cô ấy bình phục, ta sẽ đưa cô ấy đến chỗ các ngươi.
Paimon:
Cảm ơn, vậy thì làm phiền rồi.
Apep:
Ta nói rồi, không cần các ngươi giả vờ quan tâm đâu.
Nhà Lữ Hành:
(Lại nữa rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, ra ngoài xem thử vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Paimon:
Đây là... Nahida? Cô tỉnh rồi à? Vẫn ổn chứ?
Apep:
Đừng gào lên nữa. Vừa rồi đúng là đã tỉnh lại một lúc, nhưng giờ đã mất ý thức rồi.
Apep:
Nhận lấy đi. Có chuyện gì thì để nói sau.
"Tượng các vị thần treo ngược trên bầu trời, chỉ có một bức tượng khác biệt."
"Bức tượng nằm ở... □□□□□□□. Nhớ kỹ, đừng nói với ai."
Nhà Lữ Hành:
(Khoảnh khắc chạm vào chiếc chìa khóa Nahida đưa tới, một loạt thông tin bí ẩn hiện lên trong đầu.)
Nhà Lữ Hành:
(Không biết ý nghĩa của nó, cũng không rõ phải giải mã thế nào, nhưng đoạn thông tin này đã khắc sâu vào tâm trí.)
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như đây là thông tin cực kỳ quan trọng... Dù không rõ tại sao Nahida lại giữ bí mật với mọi người, nhưng tạm thời không nên nói ra thì tốt hơn.)
Quay về Ngôi Đền Im Lặng
Cyno:
Không cần nhiều người ở lại canh gác vậy đâu. Tôi sẽ ở đây bảo vệ hiền giả, những người khác cứ về Làng Aaru trước!
Aarav:
Rõ, đại nhân Cyno!
Paimon:
Cyno, xảy ra chuyện gì vậy?
Cyno:
Hai người về rồi à? Thảo Thần đại nhân vẫn ổn chứ?
Naphis:
Tốt quá rồi...
Nhà Lữ Hành:
Bão cát ở đây là sao vậy?
Cyno:
Là Trấn Linh. Vô số Trấn Linh đã tạo thành nhiều cơn bão cát dữ dội trong sa mạc, con đường dẫn đến Ngôi Đền Im Lặng cũng đã bị phong tỏa.
Cyno:
Tighnari và Collei đã quay về Làng Aaru để giúp đỡ rồi. Những Trấn Linh cuồng bạo có tính công kích mạnh, cả Làng Aaru và thương đội đều cần được bảo vệ.
Kaveh:
Chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra, từ đâu ra nhiều Trấn Linh vậy chứ? Trước đây đến sa mạc tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này.
Alhaitham:
Ngoài Thành Gurabad, tôi không nghĩ ra khả năng thứ hai nào khác.
Paimon:
Thành Gurabad?
Alhaitham:
Nếu Baladhuri ở đây sẽ có thể giải thích cụ thể hơn. Tôi chỉ từng nghe đồn khi đi khảo sát sa mạc thôi... Nghe nói dưới Thành Gurabad phong ấn một lượng lớn Trấn Linh vô tri.
Nhà Lữ Hành:
(Thành Gurabad... Trấn Linh...)
Nhà Lữ Hành:
(Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tâm trí.)
Liloupar:
Đối với ta, Gurabad là vùng đất vận mệnh. Ta phải quay về để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Liloupar:
Chủ nhân của ta... Rất xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu lâu hơn.
Paimon:
Liloupar...
Nhà Lữ Hành:
Tôi và Paimon sẽ đến Thành Gurabad một chuyến.
Paimon:
Ừm, khi ở đó chúng tôi từng tiễn biệt một vị... à... có được tính là bạn không nhỉ? Ít ra cũng là đồng đội trên hành trình, là một chiếc bình kỳ lạ.
Paimon:
Nếu có cách đánh thức cô ấy, có lẽ sẽ giải quyết được nguy cơ ở Thành Gurabad.
Alhaitham:
Tốt nhất cũng nên đề phòng những thứ khác ngoài Trấn Linh.
Cyno:
Anh nghĩ ở đó không chỉ có mỗi Trấn Linh?
Alhaitham:
Cũng dễ đoán mà. Chúng ta vừa đến Dịch Trạm Lữ Khách, ảnh hưởng từ sự hỗn loạn của Cây Thế Giới đã liền lan rộng tới gần. Vừa di chuyển đến sa mạc, xung quanh lập tức xuất hiện Trấn Linh và bão cát.
Alhaitham:
Nếu nói là trùng hợp thì cũng hơi gượng ép quá rồi.
Paimon:
Yên tâm đi, chúng tôi cũng đã mạnh hơn nhiều rồi!
Tiếng Gầm Của Ma Vật:
Raargh!
Paimon:
Ối! Mấy tên này vây lại từ khi nào thế?
Naphis:
Bị Trấn Linh ảnh hưởng, ma vật vốn có trong sa mạc cũng bắt đầu hoạt động mạnh rồi.
Cyno:
Đi đi, có chúng tôi ở đây rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận nhé.
Cyno:
Hai người cũng vậy.
Kaveh:
Nhớ đừng cậy mình mạnh đấy!
Điều tra hành động của Fatui
???:
...Xem ra thuộc hạ của ta không thể ngăn cản bước chân của các ngươi.
Balashov:
Xin lỗi, chỉ huy.
???:
Không cần xin lỗi, các ngươi đã làm rất tốt. Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy mà có thể kiên trì đến tận bây giờ, lòng dũng cảm và nghị lực này rất đáng khen.
Paimon:
Ngươi là chỉ huy của bọn họ? Sự hỗn loạn ở Gurabad, còn cả vấn đề của Cây Thế Giới... Có phải là chiêu trò của các ngươi không?
???:
Câu hỏi này ta không thể trả lời.
???:
Chắc các ngươi cũng không ngây thơ đến mức muốn tìm câu trả lời từ miệng kẻ thù chứ?
Paimon:
Ối... tên này nói chuyện thật khó chịu!
Paimon:
Dù thế nào thì chuyện lần này chắc chắn liên quan đến các ngươi. Nếu không chịu nói ra, bọn ta đành phải dùng đến vũ lực đấy!
Paimon:
Lên thôi, Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành? Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Cứ cảm thấy hắn có gì đó vô cùng khác thường... Vừa rồi hắn đang cố ý chọc giận mình sao? Chẳng lẽ quanh đây có cạm bẫy gì?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn số lượng lều trại và vật tư thì Fatui đóng quân ở đây chắc chắn không chỉ có mấy tên mình gặp trên đường tới. Những kẻ còn lại đi đâu rồi?)
???:
Khá bình tĩnh đấy. Đối mặt với "kẻ chủ mưu" một mình tới đây như ta mà vẫn tương đối bình tĩnh. Dù là kẻ địch, ta cũng nên vỗ tay khen ngợi các ngươi.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi chủ động lộ diện, chỉ vì muốn nói những lời này sao?
???:
Ồ, muốn giành lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện sao? Tiếc thay, ta không có gì muốn nói với các ngươi.
???:
Ta xuất hiện ở đây chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân mà thôi... Tên của các ngươi được lưu truyền rộng rãi trong Fatui, đã có cơ hội thì đương nhiên ta cũng muốn thử quan sát ở khoảng cách gần.
Paimon:
Cách nói này... nghe như là sinh vật lạ để cho người khác nhìn ngắm vậy.
???:
Sao có thể chứ? Đây thực sự là một sự hiểu lầm phiến diện.
???:
Ta biết rất rõ rằng đứng ở đây là hai vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng. Đã giải quyết nguy cơ của vô số quốc gia, gặp gỡ đủ kiểu bạn đồng hành...
???:
Ta rất ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của các ngươi. Tiếc nuối duy nhất là hành trình mà các ngươi đã trải qua, lại đi ngược với mục tiêu của bọn ta.
Paimon:
Ngưỡng mộ sao? Nghe cứ kỳ lạ thế nào ấy...
???:
Không có gì lạ cả. Tuy ta và ngươi đứng ở phía đối lập, nhưng giữa chúng ta không có thù hận sâu sắc gì, tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng bản thân mình.
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã nói muốn quan sát, vậy ngươi đã nhìn ra điều gì chưa?
???:
Ta đã cố gắng hết sức để quan sát, để hiểu, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của các ngươi.
???:
Bạo lực cũng không phải là lĩnh vực sở trường của ta... Nên các ngươi thấy đấy, ta thích dùng lời lẽ để trò chuyện hơn là phân thắng bại dưới lưỡi đao.
???:
Nghe nói ngay cả ba mặt trăng xuất hiện cũng không thể che lấp được hào quang của các ngươi, vậy thì ta cũng không cần tự chuốc họa vào thân nữa.
Paimon:
Ba mặt trăng?!
Nhà Lữ Hành:
Các ngươi có mối liên hệ với Quan Chấp Hành Dottore sao?
???:
Phán đoán sắc sảo đấy. Dù vị cấp trên, ngài Quan Chấp Hành Dottore đã chết ở Nod-Krai. Nhưng có những việc sẽ không dừng lại chỉ vì ngài ấy ra đi, bọn ta phải...
???:
Ồ, suýt nữa thì nói những lời không nên nói.
Paimon:
Các ngươi muốn làm gì? Trả thù cho Dottore? Hay có âm mưu gì khác...
???:
Ta đã nói đủ nhiều rồi, nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì... Ta nhận thấy các ngươi dường như rất hiểu môi trường ở đây, trước đây đã từng đến Thành Gurabad à?
Paimon:
...
???:
Xem ra ta đoán đúng rồi. Vậy các ngươi chắc hẳn cũng đã nghe qua câu chuyện về Thành Gurabad, về "Người Mẹ Trấn Linh" Liloupar và thảm kịch báo thù kéo dài suốt ba thế hệ.
???:
Chính tại nơi đây, Liloupar đã phò tá người thông thái lên ngôi vương. Nhưng sau đó, mỗi người ngồi trên ngai vàng đều không tránh khỏi sự sa đọa trong quyền lực.
???:
Vị vua sa đọa mất đi quyền kiểm soát đất nước, cũng không còn đủ tư cách để tiếp tục ngồi trên vị trí đó.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi muốn nói gì?
???:
Ta từng khen ngợi những chuyến mạo hiểm của các ngươi, điều đó hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Nhưng theo ta thấy, hành trình của các ngươi vẫn luôn duy trì các quy tắc của thế giới này.
???:
Nhưng quy tắc này liệu có thực sự đúng đắn? Thiên Lý ngự trị trên cao rốt cuộc là sáng suốt hay ngu muội? Bảy vị thần nắm giữ quyền lực của thế giới, ai dám đảm bảo họ sẽ không sa đọa?
Paimon:
Không... không lẽ ngươi đang muốn thuyết phục bọn ta?
???:
Thuyết phục? Haha, cấp trên của ta chắc chắn đã từng thử rồi, sao ta còn phải làm việc thừa thãi như vậy?
???:
Nếu một người chỉ vì vài lời nói của kẻ khác mà hoàn toàn thay đổi lập trường, thì chỉ cho thấy người đó vốn dĩ không có ý chí kiên định.
???:
Ta chỉ đang bày tỏ lập trường của mình, để chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Kẻ địch lúc này, chưa chắc sẽ là kẻ địch mãi mãi.
???:
Tất nhiên, nếu nói còn có "âm mưu" nho nhỏ gì, thì là để tranh thủ thêm chút thời gian... Bây giờ, ta phải cáo từ rồi.
???:
Các ngươi không tấn công ngay lập tức quả là một quyết định thông minh. Nếu đã vậy, ta đành phải để những kẻ mai phục chủ động hiện thân.
Sedova:
Ở đây cứ giao cho chúng tôi, thưa chỉ huy.
???:
Tốt lắm, ta tin các ngươi. Giữ chân bọn họ, ta đi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
???:
Thành Sumeru, Cây Thế Giới... haha.
Paimon:
Đứng lại! Nói cho rõ rồi hẵng đi!
Kolomiyets:
Toàn đội cảnh giác, ngăn chúng lại! Bảo vệ sự an toàn của chỉ huy!
Truy đuổi nghi phạm đứng sau
Paimon:
Thấy rồi, ở đây!
???:
Thật là kiên trì.
Paimon:
Đừng chạy, nói cho rõ ràng. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì...
Nhà Lữ Hành:
Đừng qua đó, Paimon!
Paimon:
Đây, đây là...
???:
Yên tâm, ta tin cái bẫy nhỏ này không giữ chân các ngươi được đâu.
???:
Gió cát ở Thành Gurabad sẽ sớm lắng xuống thôi, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để bọn ta triển khai bước tiếp theo của kế hoạch rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Hoá ra mai phục không chỉ có một chỗ... Mình đã quá chủ quan!)
???:
Đừng nản lòng. Ngươi xem, ta đã biết sẽ có người tới đây, nên đã có kế hoạch từ trước.
???:
Nói chuyện với các ngươi ở đâu, rời đi bằng cửa nào, chờ ở cơ quan nào... ta đều đã tính toán kỹ càng.
???:
Trong khi các ngươi lại chẳng biết gì về ta. Cho đến bây giờ, các ngươi cũng chỉ mới nghe giọng nói của ta, và đó cũng chưa chắc là giọng thật.
???:
Nhưng không sao, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối.
Nhà Lữ Hành:
Còn một câu hỏi cuối cùng. Tại sao các ngươi vẫn tiếp tục đi theo Dottore? Hắn đã làm rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn... Với cấp dưới của mình cũng không ngoại lệ.
???:
Từ "đi theo" có lẽ không thích hợp cho lắm. Có thể hiểu rằng, ngay cả những kẻ ác trong mắt các ngươi, cũng sẽ có bạn bè của riêng mình, cho dù giữa họ chẳng có bao nhiêu sự chân thành.
???:
Một khi quy tắc đã được tạo ra, thì chắc chắn phải có người hưởng lợi và người thua thiệt. Con người sẽ dùng mọi cách để tô vẽ cho những lợi ích mình đạt được, hoặc trút bỏ những nỗi đau mà mình phải gánh chịu.
???:
Bọn ta đều không được quy tắc của thế giới chấp nhận, cũng đều đang tìm kiếm một trật tự mới... Dù bức phác thảo bọn ta vạch ra chưa hẳn đã giống nhau, nhưng cũng xem như là người đồng hành trên con đường này.
???:
Tạm biệt, Nhà Lữ Hành và Paimon. Hy vọng các ngươi sớm thoát khỏi đây... Dĩ nhiên, cũng đừng quá nhanh, để ta có thêm chút thời gian chuẩn bị.
Paimon:
Này, quay lại...
Paimon:
Khoan đã, bức tường đen này chẳng lẽ là... trước đây chúng ta cũng từng gặp trong chuyến mạo hiểm, nó sẽ nuốt người vào bên trong!
Paimon:
Xin lỗi Nhà Lữ Hành, tôi không nên đuổi theo nhanh như vậy...
Paimon:
Được! Hừ, lần này bị tên đó gài bẫy, lần sau chúng ta nhất định sẽ giành lại chiến thắng!
Chuẩn bị bảo vệ Làng Aaru
Tighnari:
Nhóm của Cyno đang canh chừng phía bắc, chỗ này dựa vào chúng ta rồi.
Collei:
Không ngờ lại có nhiều Trấn Linh như vậy... Nhất định không được để chúng vào Làng Aaru.
Dori:
Đừng lo, tình hình này cũng nằm trong dự đoán của tôi rồi.
Tighnari:
Ồ? Cô có cách gì sao?
Dori:
Mấy người vẫn chưa biết nhỉ, đồng đội Tím Mập của tôi cũng là Trấn Linh đấy. Chỉ cần tôi phái nó đi thương lượng, là có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ trước mắt thôi.
Dori:
Đi đi nào, Tím Mập!
Tím Mập:
Ục.
Dori:
Đi đi?
Dori:
...5000 Mora.
Tím Mập:
Ục.
Dori:
20.000 Mora.
Tím Mập:
Ục.
Dori:
100.000 Mora, không thể nhiều hơn được nữa!
Tím Mập:
Ục!
Tighnari:
Thì ra là đồng đội được thuê à.
Dori:
Đồng đội được thuê cũng rất đáng tin cậy. Tím Mập rất giỏi ăn nói, lát nữa chỉ cần vài lời...
Tím Mập:
Ục...
Dori:
Tím Mập...!!
Dori:
Đám Trấn Linh này đúng là không nói đạo lý! Nó chỉ là sứ giả được cử đi thương lượng thôi mà, không ngờ các ngươi lại ra tay mạnh như vậy!
Dori:
Ta, ta quyết liều với các ngươi!
Dori:
Aaaah!
Tighnari:
...
Collei:
...
Tighnari:
Xem ra chúng ta phải lên trước rồi, cẩn thận đó Collei.
Collei:
Vâng, thưa thầy!
Đi theo chỉ dẫn của giọng nói bí ẩn
Collei:
Chúng càng ngày càng đông rồi!
Dori:
Lúc nãy chiến đấu đã dùng hết 12 đạo cụ quý hiếm khác nhau. Ôi... Không muốn xem báo cáo tháng này chút nào, cứ nghĩ đến khoản lỗ là lại thấy đau lòng...
Baladhuri:
Tighnari, tình hình bên đó thế nào rồi?
Tighnari:
Cũng tạm kiểm soát được. Nhưng có vẻ chúng sắp phát động đợt tấn công mới... Xảy ra chuyện gì sao?
Firnas:
Phía nam đã bị mở ra một lỗ hổng, lượng lớn Trấn Linh đã xông vào! Mọi người đang sắp xếp để dân làng tập trung về phía bắc.
Tighnari:
Trận địa bị thu hẹp, nếu xảy ra chuyện gì sẽ càng khó xử lý.
Baladhuri:
Đúng vậy, nên mọi người mới đến xem tình hình bên này, để cân nhắc kế hoạch tiếp theo...
Firnas:
Hỏng rồi! Lại có tuyến phòng thủ nữa bị phá vỡ rồi!
Tighnari:
Collei cùng mọi người đi xem tình hình. Thầy và Dori sẽ canh giữ bên này.
Collei:
Vậy thì nguy hiểm quá! Vừa rồi ba chúng ta đều đã...
Tighnari:
Nghe lời thầy. Yên tâm, không sao đâu, cô ấy rõ ràng còn nhiều thủ đoạn lắm.
Dori:
Gửi gắm hy vọng vào tôi á?
Dori:
(Thôi xong... Phần lớn đạo cụ của mình đều để bên chỗ thương đội, đồ trên người sắp dùng hết rồi. Tuy vẫn còn chống đỡ được thêm một lúc...)
Collei:
Thầy ơi...
???:
Cần giúp gì không?
Collei:
Hả?!
Tighnari:
Sao vậy Collei?
???:
Cứ thế này thì Trấn Linh sớm muộn cũng sẽ tràn vào Làng Aaru, những cơn bão cát nguy hiểm cũng chẳng biết khi nào sẽ quét đến. Tôi có một cách, nhưng không đảm bảo là sẽ thành công.
Collei:
Không sao cả. Dù là ai đi nữa... cũng xin hãy giúp chúng tôi!
???:
Chỉ có cô mới giúp được mọi người, còn tôi chỉ hướng dẫn cô đi đúng đường mà thôi.
???:
"Tôi là một tinh linh nguyên sơ, tôi là ảo ảnh chập chờn, tôi là một tia sáng trong mắt của đấng tạo hóa."
Collei:
Ý là sao?
???:
Không hiểu cũng không sao, tôi đọc một câu, cô đọc một câu.
Firnas:
Cẩn thận, Trấn Linh tới rồi!
???:
"Tôi là một tinh linh nguyên sơ."
Collei:
Phù... Hy vọng sẽ có tác dụng! "Tôi là một tinh linh nguyên sơ"....
Tím Mập:
Ục...?
???:
"Tôi là ảo ảnh chập chờn."
Collei:
"Tôi là ảo ảnh chập chờn"...
Tím Mập:
Ục!!!
Dori:
Xảy ra chuyện gì vậy? Tím Mập, đây là lần đầu tiên thấy ngươi kích động như vậy đấy.
Baladhuri:
Đây là... Sao lại...
Tighnari:
Chú Baladhuri có biết Collei đang đọc gì không?
???:
"Tôi là một tia sáng trong mắt của đấng tạo hóa."
Collei:
"Tôi là một tia sáng trong mắt của đấng tạo hóa"...
Các Trấn Linh:
Raargh...
Baladhuri:
Đây là bài thơ ca do Hoa Thần sáng tác. Nhưng ngay cả trong lịch sử cũng không để lại nhiều ghi chép, chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến trong một số sách cổ còn sót lại.
Baladhuri:
Collei có nghiên cứu về lịch sử sao?
Tighnari:
Hình như là không có.
Firnas:
Trấn Linh thực sự yên lặng rồi. Không, thay vì nói là yên lặng... biểu hiện của chúng giống như "quy phục" hơn?
Baladhuri:
Rõ ràng là thơ ca của Hoa Thần để lại có tác dụng xoa dịu chúng, ít nhất cũng khiến chúng bình tĩnh lại.
Firnas:
Thật hay giả vậy? Để tôi thử xem.
Firnas:
"Tôi là một tinh linh nguyên sơ"...
Các Trấn Linh:
Raargh!!
Firnas:
Ối! Đừng lại gần, tôi không đọc nữa đâu!
Baladhuri:
Xem ra chỉ có Collei đọc lời cầu nguyện này thì mới có hiệu quả. Tại sao vậy nhỉ?
Tighnari:
Collei...
Thử phá bẫy
Nhà Lữ Hành:
Hyah!
Paimon:
Thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
(Muốn ra ngoài thì chỉ còn cách phá hủy nơi này. Nhưng nếu dùng sức mạnh quá lớn, có thể sẽ khiến toàn bộ di tích sụp đổ.)
Nhà Lữ Hành:
(Cơ quan ở phía ngoài kia, có cách nào để...)
???:
Từ xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm, còn tưởng là cát chảy đẩy mở cửa kho báu nào đó chứ, hóa ra là hai người à.
Paimon:
Ấy? Giọng nói này...
Jeht:
Lâu lắm rồi không gặp, có nhớ tôi không?
Benben:
Bíp bíp, bíp...
Paimon:
Jeht, Benben!
Jeht:
Ôn chuyện thì để lát nữa rồi tính! Trước tiên phải đưa hai người ra ngoài đã...
Jeht:
Chắc là cơ quan này đấy, Benben, có xử lý được không?
Benben:
Bíp!
Jeht:
Như vậy là được rồi.
Jeht:
Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây trước đã.
Cùng Jeht trốn thoát khỏi Thành Gurabad
Paimon:
Hừ, đám Fatui kia, bây giờ thì chạy nhanh đấy, không thấy bóng dáng đâu cả.
Jeht:
Fatui? Chúng lại đến sa mạc rồi sao?
Paimon:
Đúng vậy, lén la lén lút, không biết lại định làm chuyện xấu xa gì nữa.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này Jeht thế nào?
Jeht:
Tôi á? Sau khi tạm biệt hai người, tôi đã thành lập đội lính đánh thuê của riêng mình, giờ cũng có chút danh tiếng rồi.
Jeht:
À đúng rồi, để thay đổi tâm trạng, tôi có tin vui muốn báo cho hai người đây.
Jeht:
Tôi đã xử lý Masseira rồi. Quá trình cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một ngày bình thường, tôi tìm ra nơi hắn ẩn náu, rồi kéo hắn ra khỏi tấm thảm.
Jeht:
Hắn vẫn thích nói những đạo lý nghe có vẻ đúng đắn như vậy, nhưng lần này những đạo lý đó không cứu được hắn.
Jeht:
Còn hai người thì sao? Không quên tôi và Benben đấy chứ?
Paimon:
Sao có thể chứ? Chúng ta là bạn bè siêu thân thiết cơ mà!
Kể cho Jeht nghe về hành trình gần đây...
Jeht:
Xem ra tôi cũng nên dành thời gian đến những đất nước khác xem thử. À đúng rồi, hai người đến Thành Gurabad làm gì thế?
Paimon:
À, suýt quên mất, chúng tôi đến đây tìm Liloupar!
Jeht:
Cái bình đó à?
Jeht:
Cái bình đó à?
Paimon:
Ừm, giờ chúng tôi cần sức mạnh của cô ấy để khiến Trấn Linh và bão cát dừng lại.
Paimon:
Không biết có gặp được cô ấy không nữa. Thành Gurabad xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc cô ấy sẽ tỉnh lại nhỉ? Để đi tìm xem sao.
Đánh thức Liloupar
Tại Thành Gurabad, các bạn cùng Jeht đã tìm được nơi an giấc của Liloupar và đánh thức cô ấy một lần nữa...
Paimon:
Liloupar!
Liloupar:
Đúng là một giấc mơ dài. Đã lâu không gặp, chủ nhân.
Liloupar:
Ồ, còn cả linh miêu nữa. Lại là bốn chúng ta, lại là bầu không khí quen thuộc, haha.
Liloupar:
Sau khi chia tay với cậu, thân thể ta đã hòa vào lòng đất của Thành Gurabad, áp chế thảm họa đen tối đang rình rập.
Liloupar:
Nó khiến ngọn lửa báo thù trong các Trấn Linh bùng cháy trở lại, khiến Thành Gurabad không bao giờ được yên ổn.
Liloupar:
Ta và nó đối đầu rất lâu, vật lộn cũng rất lâu. Cho tới một ngày, nơi xa xôi ở phía tây dường như có gì đó thay đổi, Vực Sâu tối tăm cũng rơi vào tĩnh lặng.
Nhà Lữ Hành:
(Nơi xa xôi... phía tây... Chẳng lẽ là Natlan? Chúng ta đã đánh bại Gosoythoth ở Natlan, nên Vực Sâu ở dưới Thành Gurabad gần Natlan cũng tạm thời rơi vào tĩnh lặng sao?)
Liloupar:
Sau khi xác nhận rằng thế lực đen tối đó tạm thời không còn khả năng mê hoặc Trấn Linh, ta cũng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi nãy vừa mới tỉnh lại.
Liloupar:
Chủ nhân, tại sao cậu lại đến Gurabad lần nữa? Tại sao quê hương bị cát vàng chôn vùi lại một lần nữa tan hoang như vậy?
Paimon:
Ừm... Nói đơn giản thì Sumeru và bạn bè của chúng tôi đã gặp chút nguy hiểm. Có mấy kẻ xấu đã phá hoại Cây Thế Giới, rồi lại thả Trấn Linh của Thành Gurabad ra nữa.
Paimon:
Chúng tôi đã đánh đuổi chúng đi rồi, nhưng không biết phải làm sao để lấp lỗ hổng, cũng không biết phải làm gì để ngăn cơn bão cát.
Liloupar:
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ dẹp yên thảm họa Trấn Linh, cũng sẽ khiến bão cát tan biến.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Liloupar.
Liloupar:
Không cần cảm ơn đâu. Đây chỉ là một nguyện vọng không đáng nhắc đến nhất trong vô số nguyện vọng mà ta đã thực hiện.
Dẹp yên bão cát do Trấn Linh gây ra
Jeht:
Gió cát tan rồi, lại là một ngày nắng đẹp.
Jeht:
Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp hơn. Bây giờ mới đúng là cuộc tái ngộ như tôi mong đợi.
Paimon:
Hihi, tuyệt quá! Nhưng dù là ngày nắng không đẹp lắm thì tôi cũng muốn gặp hai người nhiều hơn nữa!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy.
Paimon:
Ừm... Trấn Linh chắc sẽ không tiếp tục xuất hiện nữa đâu nhỉ? Chúng ta có thể quay về rồi phải không?
Nhà Lữ Hành:
Cùng quay về Ngôi Đền Im Lặng nào.
Jeht:
Được thôi, cũng giới thiệu thêm bạn bè của cậu cho chúng tôi luôn đi.
Liloupar:
Haha, lại là một cuộc mạo hiểm mới, thật thú vị.
Bão cát do Trấn Linh gây ra đã được dẹp yên, hãy quay về Ngôi Đền Im Lặng, cùng bạn bè trao đổi tình hình hiện tại.
Tập hợp với mọi người
Jeht:
Đây chính là Ngôi Đền Im Lặng sao. Tôi từng nghe người của Nagarjuna nói tới, không ngờ lại là kiến trúc lớn thế này.
Liloupar:
Ngôi Đền Im Lặng? Bọn họ không phải đã chuyển đến rừng mưa từ lâu rồi sao? Sao giờ lại quay về sa mạc thế?
Rushd:
...Cách này có hơi mạo hiểm quá không?
Shakir:
Đó là công nghệ mà ngay cả Vua Deshret cũng chưa hoàn thành, tôi cũng lo là nếu khởi động vội vàng, có thể sẽ gây ra những vấn đề khác.
Alkindi:
Trừ khi tìm được thứ gì đó khác để thay thế Trạm Cuối Akasha, nếu không chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi.
Firnas:
Phương án hiện tại về logic là khả thi, rủi ro nằm trong phạm vi kiểm soát được, nhưng nếu muốn thực hiện thì phải nhanh lên.
Firnas:
Một công trình lớn như vậy, dù tập hợp tất cả các học giả am hiểu cơ khí, bao gồm cả Kaveh và Faruzan, cũng cần không ít thời gian mới cải tạo được...
Kaveh:
Về rồi à? Mọi người đều ổn cả chứ?
Kaveh:
Ơ... Mấy vị này là?
Jeht:
Đây là bạn của hai người à?
Paimon:
Hihi, nói đúng ra thì đa số những người ở Ngôi Đền Im Lặng đều là bạn bè của chúng tôi cả. Đây là Kaveh, bên cạnh là Alhaitham.
Jeht:
Xin chào, tôi là Jeht, còn đây là Liloupar.
Alhaitham:
Ồ? Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đây mà.
Kaveh:
Rất vui được gặp. Bạn của bạn cũng tính là bạn của mình, đúng không?
Jeht:
Có tính không?
Kaveh:
Không tính à?
Jeht:
Ở sa mạc thì không tính đâu. Bạn bè thì đáng tin cậy, nhưng bạn của bạn thì phải cẩn thận hơn một chút.
Jeht:
Nhưng tôi tin vào mắt nhìn của Nhà Lữ Hành, hai người chắc không phải là người xấu.
Alhaitham:
Bão cát đã tan, xem ra vấn đề ở Thành Gurabad đã được giải quyết rồi. Có phát hiện được gì không?
Bạn kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra ở Thành Gurabad...
Paimon:
Đại khái là thế đó. Cái tên nói chuyện khó chịu kia đã dùng bẫy để nhốt chúng tôi lại, Jeht đã mở cơ quan từ bên ngoài, sau đó chúng tôi đã cùng Liloupar ngăn chặn thảm họa.
Kaveh:
Wao, may quá có mọi người giúp đỡ.
Alhaitham:
...
Alhaitham:
Tức là, kẻ đó trực tiếp thừa nhận mình chỉ là thuộc hạ của Quan Chấp Hành sao?
Paimon:
Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Nhà Lữ Hành:
(Nghĩ kỹ lại thì có vẻ hơi lạ nhỉ...)
???:
Chắc các ngươi cũng không ngây thơ đến mức muốn tìm câu trả lời từ miệng kẻ thù chứ?
???:
Phán đoán sắc sảo đấy. Dù vị cấp trên, ngài Quan Chấp Hành Dottore đã chết ở Nod-Krai.
Nhà Lữ Hành:
(Lúc mới gặp rõ ràng hắn ta không muốn trả lời câu hỏi của chúng ta, vậy mà sau đó lại thừa nhận mình là thuộc hạ của Dottore?)
Kaveh:
Vấn đề về thân phận ư? Hay là, cảm thấy đằng sau có âm mưu gì à?
Alhaitham:
Chưa đến mức là âm mưu, nhưng nếu sau này có truy cứu, thì đẩy vấn đề sang cho người khác sẽ bớt được khá nhiều rắc rối đấy.
Alhaitham:
Bây giờ quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt. Có lẽ kẻ đó cũng biết mấy người không đủ sức đi điều tra lai lịch của mình, nên thậm chí còn chẳng chịu che giấu nghiêm túc.
Jeht:
Hah... Toàn những thứ tôi không hiểu gì. Mấy người cứ nói chuyện đi, tôi và Liloupar đi dạo quanh đây vậy.
Dehya:
Jeht?
Jeht:
Người của Thú Săn Mồi Rực Lửa sao? Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp ở đây.
Dehya:
Lính đánh thuê mà, gặp ở đâu cũng không có gì lạ. Người bên cạnh đây là ai thế?
Paimon:
Vậy ở Ngôi Đền Im Lặng có tìm ra được cách nào không?
Kaveh:
Tìm được rồi, Ngôi Đền Im Lặng thật sự là cái gì cũng có.
Kaveh:
Chúng tôi đã thảo luận và xem xét tính khả thi của phương án. Việc tạo ra một hệ thống mới thì chắc chắn không khả thi rồi, chỉ có thể dựa vào những tài nguyên có thể tồn tại trong Lăng Mộ Vua Deshret để cải tạo hệ thống Akasha thôi.
Alhaitham:
Một phần tài liệu trong Ngôi Đền Im Lặng có ghi lại, bên trong Lăng Mộ Vua Deshret tồn tại một thiết bị lõi tên là Aaru. Ghi chép của giới học thuật về thiết bị này cũng rất ít, cho thấy nó được giấu rất kỹ.
Alhaitham:
Nếu ghi chép là thật, Aaru và năng lượng bên trong có lẽ sẽ hỗ trợ được cho kế hoạch cải tạo Akasha.
Alhaitham:
Nhưng để đạt được điều này, chắc chắn sẽ liên quan đến vấn đề dung hợp công nghệ. Các hiền giả vẫn còn đang tranh luận.
Sethos:
Tranh cãi thì cứ tranh cãi, cuối cùng đa số vẫn sẽ thỏa hiệp thôi.
Sethos:
Người ở rừng mưa rất thận trọng với công nghệ của sa mạc, nhưng khi nguy cơ ập đến, chúng ta đều không còn lựa chọn nào khác.
Paimon:
Khoan đã, tôi nghĩ đến một vấn đề.
Paimon:
Aaru... Có phải là Aaru mà chúng ta từng nghe nói không? Nếu đúng là chỗ đó thì nó đang bị phong tỏa mà? Bên trong giống như nhà tù ấy, giam cầm Vua Loài Dê, Vua Loài Cò và Vua Cá Sấu...
Sethos:
Trí nhớ của Paimon tốt thật, thông tin vừa nói hoàn toàn chính xác.
Sethos:
Theo ghi chép của Ngôi Đền Im Lặng, Aaru được sinh ra từ ý tưởng tối cao của Vua Deshret, được xây dựng bởi bàn tay của cả thần linh lẫn thợ thủ công loài người, là kỳ tích được cất giấu sâu trong Lăng Mộ Vua Deshret.
Sethos:
Nhưng cụ thể thì Aaru có thể làm được gì và được xây dựng vì mục đích gì... Những thông tin này đều quá bí mật, khó mà tìm hiểu được.
Sethos:
Nếu không phải lần trước ở thần điện của Vua Loài Cò Thoth, chúng ta nghe chính ngài ấy kể về việc ba gian thần bị giam trong Aaru, tôi còn không dám tin là nơi đó thực sự tồn tại.
Paimon:
Đúng rồi, lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất khó tin.
Paimon:
Mọi người còn nhớ không? Vua Loài Cò nói họ bị mắc kẹt ở Aaru, muốn ra ngoài thì phải trả lời ba câu hỏi.
Kaveh:
Tôi có ấn tượng. "Thứ gì dẫn đến thịnh suy?", "thứ gì xóa bỏ yêu hận?", "thứ gì phân biệt thật giả?" ...Là ba câu hỏi này đúng không?
Paimon:
Ừm. Có Nefer ở đây thì tốt rồi, cô ấy từng tiếp xúc với Vua Loài Cò, biết đâu sẽ biết thêm nhiều thông tin khác... À, Nefer là người bạn mà Nhà Lữ Hành và tôi quen ở Nod-Krai đó.
Sethos:
...Kể ra cũng thật trùng hợp, người bạn mà hai người nhắc đến trước đây từng xuất hiện ở đây rồi.
Paimon:
Hả?
Sethos:
Đúng hơn là không chỉ một người. Có hai cô gái tự xưng là bạn của hai người đã liên hệ với hiền giả, nói rằng có thể giúp đỡ ở mức độ nhất định.
Nhà Lữ Hành:
Thật ư? Có người đến giúp đỡ rồi sao?
Kaveh:
Thật đấy, là chuyện trước khi hai người quay về rồi.
Kaveh:
Trong số họ, có một người tự xưng là định cư ở Nod-Krai. Nếu hai người đang nói tới cô ấy thì...
Alhaitham:
Có thể thấy Aaru là một lựa chọn tốt.
Sethos:
Nào, hai cô gái ấy ở đằng kia kìa.
Paimon:
Nicole, Nefer!
Nefer:
...
Nicole:
Chúng tôi đến giúp đây!
Nói chuyện với hai người bạn cũ
Nicole:
May mà chúng ta khởi hành sớm, suýt nữa thì bị nhốt ở ngoài rồi.
Paimon:
Bị nhốt bên ngoài ư? Là sao cơ?
Nicole:
Vẫn chưa biết chuyện gì sao? Ở biên giới Sumeru xuất hiện một loại lá chắn vô hình, ngăn cản mọi người đi lại.
Nicole:
Bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập, Sumeru đã trở thành một hòn đảo bị cô lập trên đất liền.
Paimon:
Cũng là do Fatui làm sao?
Nicole:
Chuyện này thực ra không liên quan gì đến họ. Tôi thấy nó giống như cơ chế phòng thủ của Cây Thế Giới hơn.
Nicole:
Cây Thế Giới là nền tảng của Địa Mạch Teyvat, mà Sumeru lại là quốc gia gần Cây Thế Giới nhất.
Nicole:
Có lẽ từ rất lâu trước đây, Cây Thế Giới đã được thiết lập chức năng như vậy. Một khi bị tổn hại nghiêm trọng, nó sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực Sumeru, tránh cho thảm họa lan rộng ra khắp Teyvat.
Paimon:
Vậy có nghĩa là, nếu ảnh hưởng của Cây Thế Giới tiếp tục lan rộng, thì người Sumeru thậm chí sẽ không thể đến các quốc gia khác nương náu sao?
Nicole:
Hiện tại có vẻ là như vậy. Đó là lý do tôi xuất hiện ở đây. Thế giới đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm, mà Sumeru chính là tâm bão.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên cô đã đưa Nefer đến đây sao?
Paimon:
Không ngờ cô lại thuyết phục được cô ấy quay về Sumeru...
Nicole:
Chuyện này à, thông minh và giỏi ăn nói như tôi mà cũng phải tốn khá nhiều công sức đấy, haha...
Nefer:
...Cho nên, Sumeru sắp gặp chuyện thì có liên quan gì đến tôi nhỉ? Không phải là nghĩ rằng tôi còn tình cảm với nơi đó đấy chứ?
Nicole:
Từ giọng điệu vừa rồi của cô, rõ ràng là không có chút cảm xúc nào cả.
Nefer:
Nghe có vẻ là cô không biết về quá khứ của tôi nhỉ? Tôi tưởng cô biết rõ mọi thứ cơ.
Nicole:
Tôi chỉ biết sức mạnh của cô có nguồn gốc từ Vua Loài Cò thôi. Đó từng là một Nguyệt Sứ khá nổi tiếng đấy... Tôi cũng biết chút chuyện về nhân vật này.
Nicole:
Còn quá khứ của cô, tuy tôi cũng có cách để điều tra rõ ràng, nhưng ai mà chẳng có những bí mật không muốn người khác biết chứ, phải không?
Nefer:
Rất mừng vì cô nghĩ như vậy, tiểu thư Nicole.
Nefer:
Nod-Krai là ngôi nhà mà tôi đang sống, nên trước đây tôi đã nỗ lực một chút, nhưng không có nghĩa là tôi phải đến Sumeru để diễn lại vở kịch giải cứu thế giới lần nữa.
Nicole:
Tôi hiểu mà. Cảm xúc của con người không thể vô cớ sinh ra hay mất đi. Cứu rỗi hay hủy diệt đều có lý do rõ ràng.
Nicole:
Nhưng thời gian dài đằng đẵng cũng dạy tôi rằng, cảm xúc con người luôn rất phức tạp, rất mâu thuẫn, nên suy nghĩ của họ cũng thường xuyên thay đổi.
Nicole:
Và nhiệm vụ của những thiên sứ như chúng tôi, chính là dẫn dắt con người thực hiện những nguyện vọng chân thật nhất trong trái tim họ.
Nicole:
Cho nên tôi muốn lắng nghe quá khứ của cô, vì tôi tin rằng điều tạo nên cô không chỉ đơn thuần là hận thù. Dù cuối cùng chúng ta vẫn đưa ra những kết luận khác nhau cũng không sao.
Nefer:
...
Nefer:
...Tôi từ chối.
Nicole:
Khoan đã, rõ ràng là tôi đã tạo ra bầu không khí cảm động như thế rồi mà, lúc này chúng ta nên thẳng thắn tâm sự với nhau chứ?
Nefer:
Thật sao? Chắc là tôi không giỏi nhìn nhận bầu không khí lắm.
Nefer:
Cô nói đúng, Nicole. Thứ tạo nên tôi không chỉ là hận thù. Nếu không, tôi đã không sống trong hiện tại, mà mãi mãi bị quá khứ giam cầm.
Nefer:
Nhưng tôi không nghĩ sự dẫn dắt của cô có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Cát vàng không tan, máu của những kẻ đáng thương và đáng hận... Những cảm xúc cũ kỹ ấy như bóng ma không thể cắt đuôi.
Nicole:
Cô muốn thoát khỏi nó sao?
Nefer:
...Tôi mong mình có thể nhớ mãi về nó. Dù sao thì cho đến tận bây giờ, những cảm xúc và ký ức ấy đã trở thành một phần của tôi rồi.
Nicole:
Hmm... Nếu vậy thì cô có muốn nghe ý kiến của tôi không?
Nefer:
Tất nhiên rồi, ý kiến của thiên sứ đâu phải lúc nào cũng có được.
Nicole:
Rất lâu trước đây, khi thiên sứ vẫn còn có thể tự do đi lại trên mặt đất, tôi cho rằng cuộc sống là vô cùng nhàm chán.
Nicole:
Công việc đơn điệu nhàm chán, quan hệ xã giao lạnh nhạt... đều chẳng thú vị như bây giờ. Nhưng sau khi thiên sứ diệt vong, tôi lại hoài niệm thời gian đã qua không chỉ một lần...
Nicole:
Cảm xúc của con người thường gắn liền với một người, một khung cảnh hay một vật phẩm cụ thể nào đó. Khi những thứ ấy biến mất, ký ức sẽ nhanh chóng phai nhạt, cảm xúc cũng không còn tồn tại nữa.
Nefer:
...
Nicole:
Nếu Sumeru thật sự bị hủy diệt, từ nay sẽ không còn sa mạc hay rừng mưa nữa, đối tượng thù hận của cô sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này... Những ký ức mà cô chôn giấu trong lòng cũng sẽ dần phai nhạt đi.
Nicole:
Tình yêu và hận thù đều là những cảm xúc mãnh liệt, nên khi chúng tan biến, cũng sẽ sinh ra sự trống rỗng mãnh liệt hơn.
Nefer:
Đó chỉ là ngụy biện thôi, tiểu thư Nicole. Một người hướng về phía trước sẽ chỉ vỗ tay hoan hô khi thứ mình căm ghét sụp đổ mà thôi.
Nefer:
...Nhưng tôi đúng là một trường hợp đặc biệt. Có người từng nói với tôi, trí nhớ con người còn vụ lợi hơn cả thương nhân, nên mới cần đối chiếu với thực tế và nhắc nhở bản thân đừng quên.
Nefer:
Tôi không thích Sumeru, nhưng cũng không muốn thấy nó diệt vong theo cách này. Được rồi, tôi đồng ý giúp một chút, nhưng việc không có lợi ích thì tôi không làm đâu.
Nicole:
Cô sẽ không định nhân cơ hội này đòi một khoản lớn đấy chứ?
Nefer:
Cô đoán xem?
Nicole:
Ừm... Nói trước nhé, tôi không có nhiều Mora đâu. Nếu cô cần, tôi có thể mượn Alice một ít. Hay là dùng tác phẩm điêu khắc để trừ nợ nhé? Tác phẩm điêu khắc của tôi cũng khá có giá đấy.
Nefer:
Cô trả tiền lộ phí về Sumeru nhé.
Nicole:
Chỉ thế thôi sao?
Nefer:
Chỉ vậy thôi.
Nefer:
Nể mối ân tình với những người khác, tôi miễn cưỡng quay về Sumeru một chuyến vậy.
Nefer:
Jahoda!
Jahoda:
Có em đây, sếp có chuyện gì ạ?
Nefer:
Chị về Sumeru một chuyến. Trong thời gian này, em sẽ là quản lý tạm thời của Hội Đồng Bí Mật.
Jahoda:
Em, em làm sao? Trời ơi... Sếp cứ yên tâm đi, Hội Đồng Bí Mật cứ giao cho em!
Nicole:
Thế là thiên sứ thông minh Nicole đã mang về cho mọi người một đồng đội đáng tin cậy, thật đáng mừng.
Nefer:
Kể chi tiết quá đấy, còn có cả phần thêm mắm dặm muối nữa.
Nefer:
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Sumeru nữa, nhất là vùng sa mạc. Nhưng sống trên đời, chuyện không như ý cũng là chuyện bình thường.
Nefer:
Candace đâu rồi? Hình như không thấy cô ấy.
Dehya:
Cô ấy vẫn đang xử lý công việc ở Làng Aaru, chắc là sẽ đến sau.
Dehya:
Xin lỗi, không làm phiền các vị trò chuyện chứ? Chúng tôi có tin tốt đây.
Kaveh:
Chúng tôi định đến Lăng Mộ Vua Deshret tìm Aaru trong truyền thuyết, thử dùng nó để tái hiện và cải tạo hệ thống Akasha.
Cyno:
Theo tài liệu trong Ngôi Đền Im Lặng, ở Lăng Mộ Vua Deshret có Hình Bóng Của Aaru, có thể thông qua nó để kết nối với Aaru.
Tighnari:
Còn một lát nữa mới xuất phát, không cần vội đâu.
Kaveh:
Kể ra thì, hai người bạn này là?
Nefer:
Gọi tôi là Nefer được rồi. Thường ngày tôi sống ở Nod-Krai. Các vị vừa nhắc đến Aaru, đúng không?
Cyno:
Đúng vậy.
Nefer:
Tôi có chút giao tình với một trong ba gian thần bị giam ở đó, Vua Loài Cò. Tôi về đây là muốn làm vài việc thiết thực, nếu không phiền thì tôi sẽ cùng đến Aaru nhé.
Tighnari:
Vậy thì tốt quá.
Dehya:
Hmm... Cô Nefer là người sa mạc à?
Nefer:
Sao lại hỏi vậy?
Dehya:
Tôi cảm thấy chúng ta có vài điểm tương đồng, hơn nữa cô còn vừa nhắc đến Candace... Xin lỗi, tôi không có ý thăm dò đâu, chỉ là vừa nghĩ đến nên hỏi thôi.
Dehya:
Tôi là Dehya, lính đánh thuê của Eremite, thường hoạt động ở sa mạc.
Nefer:
Tôi và Dori có mối quan hệ khá tốt, tôi đã nghe cô ấy nhắc đến mọi người từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.
Nefer:
Nhưng người bên cạnh tôi có lẽ chưa biết về mọi người, hay là các vị tự giới thiệu trước đã nhé?
Nicole:
Thực ra thì cũng không phải là hoàn toàn không biết.
Collei:
...!!
Kaveh:
Lạ nhỉ, tôi hoa mắt à? Rõ ràng cô gái này vừa rồi không nói gì cả mà?
Cyno:
Chẳng lẽ đó là kỹ thuật "nói tiếng bụng" trong truyền thuyết à?
Tighnari:
Sao vậy Collei?
Collei:
Quý cô... chính là người đã nói chuyện trong đầu tôi phải không?
Collei:
Chỉ dẫn tôi báo giấc mơ của mình với Thảo Thần đại nhân, cùng dạy tôi đọc bài thơ thần kỳ...
Nicole:
Ừm, danh hiệu thì tôi có nhiều lắm, nhưng lần này sẽ chỉ xưng danh hiệu phù hợp nhất thôi. Tôi là Nicole Reeyn, một thiên sứ đã sống rất lâu rồi.
Dehya:
Thiên sứ sao? Nghe rất oách đấy... Cụ thể là gì vậy?
Nicole:
Ừm, à, nói chung là một chủng tộc có tuổi thọ khá dài. Tuy không thể nói là Ma Thần, nhưng cũng biết không ít câu chuyện cổ xưa của thế giới này.
Paimon:
Đúng vậy, Nicole còn là một nhà điêu khắc tài ba nữa đấy!
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể nói là người làm sáng tạo nghệ thuật đấy.
Dehya:
Haha, Nhà Lữ Hành và Paimon đều nói vậy thì chắc hẳn cô là một nhân vật rất lợi hại rồi.
Nicole:
Mọi người khách sáo quá, nghe kỳ quặc lắm.
Nicole:
Cứ thư giãn đi, đừng căng thẳng thế.
Collei:
Quý cô Nicole, tôi có thể hỏi thêm vài câu nữa không?
Nicole:
Ừm, được chứ. Tôi biết trong lòng cô nhóc đầy những thắc mắc, rất sốt ruột muốn tìm ra câu trả lời.
Nicole:
Tôi cũng biết cô muốn hỏi điều gì. Tại sao lại mơ thấy Thành Sumeru hỗn loạn, tại sao chỉ có bài thơ cô đọc mới xoa dịu được Trấn Linh...
Nicole:
Tôi có thể dẫn dắt cô khám phá sự thật, nhưng điều này liên quan đến bí mật của cô. Nếu được, tôi muốn nói chuyện riêng.
Hỏi về bí mật của Collei
Nicole:
Nói là nói chuyện riêng... mà không ngờ lại nhiều người thế này.
Cyno:
Không được sao? Bác sĩ ở Bimarstan đều cho phép người nhà bệnh nhân đi cùng mà.
Nicole:
Nếu Collei bé nhỏ không thấy phiền khi bí mật của mình bị tiết lộ thì tôi cũng không thành vấn đề.
Collei:
Cảm ơn quý cô Nicole đã nghĩ cho tôi. Tôi không rõ mình có bí mật gì, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không cần giấu những người thân thiết nhất.
Kaveh:
Người thân thiết nhất à! Tôi thích nghe câu này đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ cùng Collei đối mặt.
Nicole:
Được, đã vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn.
Nicole:
Collei, cô có biết trong cơ thể mình có tàn dư của Ma Thần không?
Collei:
...Tôi biết.
Collei:
Hồi nhỏ, tôi bị mắc Eleazar, không có cách nào chữa được.
Collei:
Cha mẹ tôi tin lời của Fatui mà gửi tôi đến một nơi xa lạ.
Collei:
Ở đó có rất nhiều đứa trẻ giống tôi, có một người rất đáng sợ đã tiêm cho chúng tôi loại thuốc kỳ lạ... Nghe nói trong thuốc có tàn dư Ma Thần.
Collei:
Cảm giác đau đớn đó, giờ nghĩ lại vẫn rất rõ ràng. May là có bạn bè ở bên, tôi mới dần quên đi nỗi đau khi ấy.
Collei:
Chẳng lẽ chuyện xảy ra với tôi có liên quan đến tàn dư Ma Thần sao?
Nicole:
Ừm, đó là tàn dư của Hoa Thần Nabu Malikata.
Kaveh & Cyno & Liloupar:
Sao cơ?
Alhaitham:
Thì ra là vậy.
Tighnari:
...
Cyno:
Sao anh không ngạc nhiên cùng chúng tôi?
Tighnari:
Khi Collei đọc bài thơ của Hoa Thần để xoa dịu Trấn Linh, tôi đã nghĩ đến khả năng này rồi.
Paimon:
Vừa rồi làm tôi hết cả hồn! Sao Liloupar cũng tới đây vậy?
Liloupar:
Tình cờ đi ngang qua thôi, nghe thấy tên của Hoa Thần thì đương nhiên phải ngạc nhiên một chút rồi.
Liloupar:
Cô gái đội mũ, cô chắc chứ? Ta không cảm nhận được chút khí tức nào của Nữ Vương Của Muôn Hoa từ cô ấy cả.
Nicole:
Dù sao cũng chỉ là mảnh vỡ thôi. Nếu không dùng phương thức đặc biệt để bộc lộ sức mạnh đó, thì dù là người thân thiết nhất cũng khó mà cảm nhận được.
Nicole:
Sau khi Hoa Thần qua đời, di hài của người rải rác khắp sa mạc. Vua Deshret đã tìm tất cả những gì có thể và an táng tại Ốc Đảo Vĩnh Hằng. Nhưng vẫn còn một số mảnh không rõ tung tích.
Nicole:
Thời gian trôi qua, không biết Fatui đã dùng cách nào đó thu thập được một phần... Tôi đoán họ muốn hoàn thành thí nghiệm nào đó, chuyện này cũng không có gì lạ.
Collei:
...
Nicole:
Không ngờ cô lại bất ngờ đến vậy. Thực ra đây cũng là một duyên phận kỳ diệu. Biết bao người khao khát sức mạnh này nhưng khó lòng chạm tới, còn cô đã cùng tồn tại với nó từ lâu mà không hề hay biết.
Collei:
Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Sức mạnh này có thể giúp đỡ mọi người, tôi rất vui. Nhưng khi biết mảnh vỡ của Hoa Thần ở trong cơ thể mình... Tôi vẫn có cảm giác kỳ diệu.
Alhaitham:
Con người rất coi trọng tính chủ thể của bản thân, đối tượng xâm nhập dù là mang thiện ý, cũng sẽ làm lung lay điều đó.
Cyno:
Tôi hiểu mà, Collei, nhưng khi quen rồi thì thực ra không cần bận tâm đâu.
Kaveh:
Ừm... Quả thật là anh có tư cách để nói thế.
Cyno:
Hơn nữa, trước lạ sau quen mà. Nhân tiện, cơ thể tôi tối đa chỉ có thể chứa ba Bạt Linh của Hermanubis thôi.
Tighnari:
Không phải vì "quá tam ba bận" đấy chứ?
Cyno:
Tighnari, cảm ơn anh đã giúp tôi giải thích trò đùa này.
Tighnari:
Tôi có giải thích trò đùa này cho anh đâu!
Liloupar:
Ôi trời ơi, phải đi thôi. Không thể tưởng tượng nổi một người đội mũ đầu sói mà lại nói những điều này, khác xa với hình ảnh Hermanubis trong ký ức rồi.
Cyno:
Tóm lại là Collei, điều tôi muốn nói là, giống như dù tôi chứa đựng bao nhiêu Bạt Linh đi nữa, cô cũng sẽ không coi tôi là Hermanubis. Cô chính là cô.
Collei:
Ừm, tôi hiểu.
Collei:
Vậy giấc mơ đó là Hoa Thần đang cảnh báo cho tôi sao?
Nicole:
Đúng vậy, cô ấy cũng giống tôi, về bản chất thì đều là thiên sứ do người nguyên sơ tạo ra, sinh ra đã có bản năng dẫn dắt chúng sinh.
Nicole:
Dù thân thể và linh hồn đã tan rã, bản năng khắc sâu vào xương tủy vẫn không hề thay đổi. Ngay cả khi chỉ còn lại chút tàn dư, cô ấy vẫn sẽ dốc hết sức lực để đưa ra cảnh báo.
Nicole:
Người mẹ của giấc mơ, nữ chủ nhân của hoa tươi và ốc đảo... Chắc chắn cô ấy đã linh cảm được điều gì đó, nên mới gửi giấc mơ này đến cho cô.
Collei:
Tôi... Chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy.
Collei:
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu... Tại sao lại là tôi nhỉ?
Nicole:
Đúng vậy, sao lại thế nhỉ? Lúc đầu không chỉ mình cô bị tiêm tàn dư Ma Thần, nhưng chỉ có trong cơ thể cô mới lưu giữ mảnh vỡ của cô ấy.
Nicole:
Tôi nghĩ, chắc là vì cô đã thể hiện ý chí cực kỳ kiên định khi chịu đựng nỗi đau, mà cô ấy cũng đã bị đồng hóa bởi ý chí đó.
Nicole:
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô phải gánh thêm trách nhiệm gì. Giống như anh chàng này nói đấy, cô vẫn là cô, điều đó sẽ không thay đổi.
Nicole:
Được rồi, "người nhà bệnh nhân" còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta xuất phát tới Lăng Mộ Vua Deshret thôi.
Cyno:
Đi thôi, phần quan trọng giờ mới bắt đầu đây.
Kaveh:
Ý tưởng thì chúng ta đã có rồi, nhưng Aaru thật sự sẽ được mở ra sao? Và ngay cả khi bảy trụ cột của Vua Deshret đều đồng ý cho chúng ta khởi công, thì tiếp theo đó vẫn là một công trình khổng lồ khó tưởng tượng nổi...
Tighnari:
Lớn hơn cả công trình lớn nhất mà anh từng làm sao?
Kaveh:
Công trình lớn nhất mà tôi từng làm... ừm, chắc là Cung Điện Alcazarzaray nhỉ? Hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy, thật đau đầu.
Alhaitham:
Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra lần này khi Sumeru cần, anh cũng đã có mặt, sau này đỡ phải hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Kaveh:
Mỉa mai tôi đấy à? Hừ, thế thì anh cứ nhìn cho kỹ, có tôi ở đây, mọi việc chắc chắn sẽ giải quyết dễ dàng, thuận lợi hơn trước nhiều!
Collei:
(Anh Kaveh lấy lại tinh thần nhanh thật đấy...)
Nicole:
Thấy mọi người đều tự tin như vậy, tôi cũng rất vui. Đi thôi, thu dọn hành trang, chúng ta đến Lăng Mộ Vua Deshret nào.
Điều tra Hình Bóng Của Aaru
Thoth:
Lần đầu tiên có nhiều người đến thăm như vậy, chẳng lẽ nơi này sắp trở thành điểm du lịch nổi tiếng à?
Thoth:
Nhìn kỹ thì đều là những khuôn mặt quen thuộc, đến thăm hỏi tận nơi thế này, chắc không chỉ để nói chuyện phiếm với mấy lão già này đâu nhỉ?
Cyno:
Nhãn quang của ngài rất lợi hại, chúng tôi tới đây để làm một việc có quy mô khá lớn.
Thoth:
Hô hô, quy mô lớn á? Lớn đến đâu nào? Có lớn hơn cả sự trống rỗng vô tận trong cuộc sống bọn ta không?
Thoth:
Cả lão Dê và lão Sấu đều cười. Hôm nay thật khác thường, rất náo nhiệt.
Liloupar:
Pfft... Hahahahaha!
Thoth:
Tiếng cười này là... Liloupar?! Sao cô lại ở đây?!
Liloupar:
Buồn cười quá đi mất! Sống đủ lâu thì quả thật sẽ có chuyện tốt xảy ra nhỉ!
Liloupar:
Ba người bị nhốt vào đây từ bao giờ thế? Còn tỏ ra cao ngạo, lên giọng với đám vãn bối nữa, chẳng buồn cười thì sao?
Thoth:
Cái đồ...!
Thoth:
Đừng ồn ào nữa... Tôi biết rồi... Liloupar, lão Dê và lão Sấu cũng gặp vấn đề giống tôi.
Thoth:
Chẳng phải cô đã bị nhà vua phong ấn rồi sao? Sao lại phá được phong ấn, rồi còn vào được đây nữa chứ?
Liloupar:
Ai mà biết được? Sau này có thời gian, các người cứ hỏi chủ nhân của ta đi.
Liloupar:
Những kẻ thi hành "hình phạt" khi xưa, kẻ biến thành mảnh vỡ nằm trong cơ thể con người, có kẻ thậm chí còn chẳng còn mảnh vỡ nào mà bị nhốt trong nhà tù vĩnh hằng.
Liloupar:
Chỉ là tù nhân mà còn cố ra oai, thật đáng thương. Thật ra các người đang tò mò lắm phải không? Không kìm được sự quan tâm đến thế giới bên ngoài rồi chứ gì.
Thoth:
...
Nefer:
Tôi bắt đầu thích quý cô bình ma này rồi đấy.
Naphis:
Khụ... Thời gian cấp bách, hãy quay lại chuyện chính đi.
Naphis:
Hỡi ba vị vương giả cổ xưa, Giáo Viện xin các ngài giúp đỡ. Nếu chúng tôi có thể giải phóng ba vị, thì xin hãy cân nhắc giúp đỡ chúng tôi.
Naphis:
Còn cụ thể cần giúp thế nào... Nói ra thì dài dòng, để thể hiện thành ý, chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề đang làm khó ba vị trước.
Thoth:
Thôi thôi, lão Sấu, đừng ồn ào nữa. Lão Dê cũng đừng quậy nữa... Để cô ấy nói vài câu thì có sao đâu? Có đáng để nổi giận thế không? Kệ cô ấy đi, ba câu hỏi kia mới là quan trọng.
Thoth:
Nhưng mà, các người thực sự có cách trả lời sao? Nefer, cô từng trả lời câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng phong ấn vẫn không mở ra sau câu trả lời đó.
Thoth:
Hay là thời gian trôi qua, cô đã có câu trả lời mới rồi?
Nefer:
Cũng có thể nói vậy. Lúc đó ngài từng hỏi tôi "thứ gì phân biệt thật giả", câu trả lời của tôi là "sự chân thành của kẻ lừa đảo".
Nefer:
Những kẻ lừa đảo giỏi nhất là nhìn thấu sự thật giả trên đời. Nếu muốn họ thật lòng nói ra sự thực, thì phải có được "sự chân thành" của họ trước.
Cyno:
Tôi thấy rất có lý mà.
Thoth:
Ừ, nên hồi đó ta đã nói với Nefer rằng đây là một câu trả lời thú vị. Tiếc là nó không giúp bọn ta đến gần hơn với sự giải phóng.
Nefer:
Đơn giản thôi. Vì đó là câu trả lời của tôi, chứ không phải là câu trả lời mà Vua Deshret muốn.
Thoth:
Cô có đoán được câu trả lời mà Al-Ahmar muốn không?
Nefer:
..."Thời gian".
Nefer:
Hơn nữa, đây không chỉ là đáp án cho câu hỏi cuối cùng, mà còn là đáp án chung cho cả ba câu hỏi.
Nefer:
Vạn vật thịnh suy theo dòng chảy thời gian, yêu hận cũng sẽ tan biến trong dòng chảy thời gian.
Nefer:
Và những sự vật luôn gây tranh luận ở hiện tại, ai cũng có quan điểm riêng, thì chỉ có thời gian mới phân định được đúng sai.
Nefer:
Ngài từng dùng từ "kiêu ngạo" để nói về Vua Deshret. Người càng kiêu ngạo, sẽ càng cho rằng chỉ có "thời gian" mới có tư cách đánh giá họ.
Thoth:
Thời gian, thời gian... Ra là thế.
Thoth:
Khi xây dựng Aaru, nhà vua chẳng phải cũng muốn đảo ngược thời gian, để mọi thăng trầm, yêu hận, đúng sai đều trở về điểm khởi đầu sao?
Điều tra Hình Bóng Của Aaru
Khi Nefer đưa ra câu trả lời của mình, ba vị vua bị phong ấn từ lâu cũng đã quay trở lại thế gian...
Sobek:
...Haiz.
Thoth:
Lâu rồi ta mới thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Thật sự rất cảm ơn.
Cyrus:
Đó là ba trong bảy trụ cột à?
Cyno:
Xem ra thì độ tái hiện của tượng thần cũng khá cao đấy.
Nefer:
Ba vị trông có vẻ vui đấy nhỉ.
Thoth:
Ngục tù có thể khiến một người trưởng thành lên và học được cách trân trọng. Nhưng nể tình những gì cô đã làm cho ta, ta chân thành chúc cho cô sẽ mãi mãi không phải chịu đựng những điều đó.
Thoth:
Xin chào, Nefer.
Nefer:
Rất vui được gặp ngài, Vua Loài Cò Thoth.
Sethos:
Tốt tốt tốt, thấy mọi người trò chuyện vui vẻ thế là tôi yên tâm rồi.
Cyrus:
Không cần tự giới thiệu gì sao?
Sethos:
Được thôi, tôi là Sethos, lãnh đạo hiện tại của Ngôi Đền Im Lặng. Đây là Tổng Quản Mahamatra Cyno, còn đây là hiền giả Cyrus của Học Phái Spantamad. Nhưng giới thiệu kiểu này chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không?
Sobek:
Dù sao thì đối với bọn ta đây cũng là điều hoàn toàn mới mẻ. Thời gian bọn ta rời xa trần thế lâu hơn các người nghĩ đấy.
Thoth:
Không cần vội tự giới thiệu, ba người bọn ta có thể hỏi thăm về các người từ Nefer, cũng coi như cho ta và đệ tử mà ta chọn có thêm chút chuyện để nói.
Heryshaf:
Hah, trông như phụ huynh bất lực nhỉ.
Heryshaf:
Những vị thần và con người cổ xưa chưa chắc đã được chào đón trong thế giới ngày nay. Biết thân biết phận, phẩm chất ưu tú của tôi, xin chia sẻ cùng hai vị.
Thoth:
Vậy sao? Tôi thấy chúng ta sẽ có thể đứng vững thôi. Giống như ba câu hỏi đó, cũng nhờ tôi kiên trì nên hai người mới được hưởng lợi!
Nefer:
Sự kiên trì của ngài quả thật đáng được tung hô.
Thoth:
Trí tuệ của các người cũng đáng được ca ngợi. Hãy nói ra nguyện vọng đi, những người trẻ tuổi.
Nefer:
Nguyện vọng?
Thoth:
Chẳng lẽ những chiến công vĩ đại này không đáng được khen thưởng sao? Tất nhiên là chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho các người rồi.
Nefer:
Tổng Quản Mahamatra, anh nghĩ sao?
Cyno:
Chúng tôi sẽ nói thẳng. Sumeru đang gặp phải thảm họa chưa từng có, hy vọng ba vị có thể giúp chúng tôi.
Cyno và Naphis kể cho ba vị vua nghe về những vấn đề đã xảy ra gần đây ở Sumeru...
Heryshaf:
Bất cứ lúc nào tai ương cũng liên quan tới chúng ta, không phải do chúng ta gây ra, thì cũng là vì nó xảy ra nên chúng ta mới được sinh ra.
Cyno:
Bây giờ Cây Thế Giới đang gặp vấn đề gì đó chưa rõ, Thảo Thần đại nhân cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô ấy đã hôn mê và được đưa đến chỗ Thảo Long Vương để chữa trị rồi.
Thoth:
Thảo Long Vương? Ý là, Thảo Long Vương... đang cứu chữa cho Thảo Thần sao?
Sobek:
Chắc chắn đó là Apep chứ? Apep tàn bạo và hung dữ, ngoài bản năng ra thì chẳng có bất kỳ đức hạnh nào khác ấy hả? Trời ơi.
Heryshaf:
Thảo Long Vương vốn luôn căm ghét Ma Thần lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ các người sao? Xem ra Tiểu Vương Kusanali và Apep có chuyện nội tình gì đó... Mà có thể khiến Tiểu Vương Kusanali gặp phải kiếp nạn thế này, hmm...
Sethos:
Các vị cũng có thể tham gia vào câu chuyện của chúng tôi.
Thoth:
Hahaha, được! Biết cách khuấy động lòng người đấy.
Cyno:
Hiện tại không ai có thể truy cập hoặc kết nối với Cây Thế Giới. Chúng tôi muốn mở ra và cải tạo Aaru, và thông qua nó để làm điều gì đó.
Heryshaf:
Tiếc là, đến tận khi Thần Vương biến mất, Aaru vẫn chưa thể đạt đến trạng thái hoàn hảo lý tưởng. Muốn dựa vào nó để phân tranh với Cây Thế Giới, e rằng còn phải tốn thêm chút công sức.
Heryshaf:
Ngoài ra, chỉ vì lý do này mà yêu cầu chúng ta giao Aaru ra, e rằng...
Naphis:
Ghi chép khảo cổ cho thấy, quá trình xây dựng Aaru tuy kéo dài, nhưng cũng không vượt quá khả năng của con người. Với sự hỗ trợ của công nghệ mới, vấn đề hiệu suất chắc chắn có thể giải quyết được... Chúng tôi chỉ có thể liều một lần.
Cyno:
Đây tuyệt đối không phải là đe dọa, nhưng chúng tôi bất chấp tất cả để mời các vị ra khỏi Aaru, chính là để có đủ tư cách thương lượng với các vị.
Cyno:
Ngài hỏi chúng tôi có nguyện vọng gì... Tất cả mọi người ở đây, hàng ngàn hàng vạn con người của Sumeru, đều cần các vị, cần Aaru.
Thoth:
Thế nào hả? Mấy lão già kia, có ủng hộ không đây?
Heryshaf:
Đã nói đến thế thì tất nhiên rồi.
Thoth:
Là tất nhiên sẽ ủng hộ, hay tất nhiên không ủng hộ?
Heryshaf:
Thì là tất nhiên đấy.
Heryshaf:
Các người tuyên bố sẽ mở Aaru, vậy có biết bên trong Aaru lưu giữ Cõi Mộng Hoàng Kim mà Vua Deshret tạo ra không?
Cyno:
Chúng tôi biết chứ, và cũng hiểu rõ những rủi ro trong đó.
Thoth:
Thế giới phàm tục e rằng không thể đạt đến trình độ như Thần Vương nữa rồi, không còn cơ hội thực hiện đất nước lý tưởng đến mức độ đó nữa rồi nhỉ? Các người chắc chứ?
Cyno:
Chắc chắn. Trước khi nằm mơ, con người phải sống trong hiện tại đã.
Heryshaf:
Nếu các người đã quyết tâm... được thôi. Ta sẽ gọi tên của những đồng liêu xưa kia đến để bàn bạc việc này.
Heryshaf:
Thánh Giả Shesepankh, Thánh Giả Bennu, các Ma Thần tuẫn táng cùng Thần Vương trong thầm lặng, tiếng nói của chúng tôi có quyền đánh thức các vị.
Nhà Lữ Hành:
(Mình có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Mặt đất đang rung chuyển, như thể đang... đáp lại tiếng gọi của Vua Loài Dê?)
Bennu:
Thánh Giả Bennu, hồi đáp lại tiếng gọi. Phát hiện ba vị vua, khởi động ý chí tự chủ...
Shesepankh:
Thánh Giả Shesepankh, hồi đáp lại tiếng gọi. Phát hiện ba vị vua, khởi động ý chí tự chủ...
Bennu:
Ồ, Heryshaf, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?
Heryshaf:
Bennu vẫn là Bennu, dù đối diện là xác chết hay tro tàn, cũng vẫn chào hỏi một câu "dạo này khỏe không".
Shesepankh:
Al-Ahmar đã mất, sao chúng khanh lại tụ tập ở đây?
Thoth:
Tỉnh lại rồi à? Bây giờ đang bỏ phiếu quyết định có nên mở Aaru và giao cho người Sumeru ngày nay cải tạo hay không. Mọi người đều có quyền ủng hộ hoặc phản đối.
Bennu:
Aaru là niềm tự hào của đại nhân Al-Ahmar, việc mở Aaru cần cả bảy trụ cột nhất trí thông qua, tốt nhất là các vị nên có lý do đủ sức thuyết phục.
Heryshaf:
Sumeru đang lâm vào tai ương. Đừng quên rằng, Vua Deshret Al-Ahmar tuy là vị vua nghiêm khắc, nhưng cũng là người truyền đạo trí tuệ.
Heryshaf:
Thần linh mà không có con dân sẽ không thể tồn tại, che chở cho con dân cũng là chí lớn của Thần Vương. Chúng khanh hãy tuân theo nguyện vọng xưa của Thần Vương để đưa ra phán đoán đúng đắn.
Shesepankh:
Không có ý châm biếm đâu, nhưng mà "nhất trí thông qua" thì có ý nghĩa gì chứ? Trụ cột cuối cùng trong bảy trụ cột, Thảo Long Vương Apep chưa bao giờ giao lưu với chúng ta cả.
Sobek:
Tôi không định thuyết phục đâu, bộ não máy móc của anh nếu biết thì sẽ thấy ngạc nhiên lắm... Nhưng mà Apep đang chữa trị cho Thảo Thần đấy.
Shesepankh:
...
Shesepankh:
Ai kiểm chứng? Ai chứng minh việc này là thật?
Bennu:
Trong ba vị vua, có ai đảm bảo cho việc này không?
Heryshaf:
Đương nhiên là Vua Loài Cò Thoth rồi.
Thoth:
Cái gì cơ?!
Heryshaf:
Đệ tử của Thoth đã cho chúng ta biết chân tướng rồi. Không cần bận tâm đến chuyện thật giả, mọi tội lỗi sẽ do Thoth gánh vác. Như vậy thì chúng khanh mới có thể yên tâm.
Thoth:
Heryshaf, cái đồ tiểu nhân độc ác!
Heryshaf:
Tôi đã đánh thức những đồng liêu cũ cho anh, ủng hộ ý kiến của anh, tôn anh làm người ra quyết định, sao tôi lại có thể là kẻ tiểu nhân độc ác chứ?
Shesepankh:
Thật hoài niệm khi Hermanubis còn ở đây, những lúc thế này anh ta sẽ đứng ra bảo đảm.
Thoth:
Ý gì hả? Lời hứa của tôi lại không bằng Hermanubis à?
Shesepankh:
Thoth tuy giả tạo nhưng lại thật hài hước. Chúng ta làm sao nỡ không kết giao với người như vậy chứ? Thánh Giả Shesepankh, chấp thuận đề xuất của Vua Loài Dê.
Bennu:
Thần Vương không còn nữa, dù chúng ta vượt quyền một chút cũng chẳng ai trách cứ. Nhưng tôi thành tâm hy vọng, người làm việc này sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Bennu:
Hãy nhớ rằng, một khi Aaru được giải phóng, vô vàn linh hồn tồn tại trong Cõi Mộng Hoàng Kim đều sẽ trở về Địa Mạch. Khi Địa Mạch bắt đầu chuyển động trở lại, chúng cũng sẽ được Cây Thế Giới tiếp nhận.
Bennu:
Một khi đi đến bước này, thế giới bên kia vô cùng hoàn hảo của nhà vua sẽ không còn tồn tại nữa.
Cyno:
Chúng tôi hiểu, và đã quyết định làm như vậy. Ngoài ra... từ góc nhìn của con người hiện tại, việc giam cầm linh hồn không phải là chuyện tốt. Người đã khuất có quyền được yên nghỉ thực sự.
Bennu:
Nơi nhà vua tạo ra cũng thực sự là nơi an nghỉ, chỉ là không phù hợp với nhiều quan điểm mà thôi. Thôi được... Thánh Giả Bennu, chấp thuận.
Heryshaf:
Người đại diện cho Hermanubis, cùng với Thảo Long Vương Apep, đều đã đưa ra lựa chọn trước chúng ta. Vua Loài Dê, Vua Loài Cò, Vua Cá Sấu tại đây cũng cho phép giải phóng Aaru.
Heryshaf:
Nhờ ân huệ của nhà vua, tổng hợp trí tuệ và ý chí... mở lại cánh cửa Aaru.
Mở lại Aaru
Ngoại trừ Apep vốn hiếm khi giao tiếp với loài người, sáu vị còn lại trong Bảy Trụ Cột của Vua Deshret đều đã công nhận các bạn, cánh cửa Aaru một lần nữa được mở ra...
Paimon:
Này! Mọi người nhìn kìa!
Jeht:
Đây là gì thế? Kẻ địch tấn công à?
Jeht:
Không đúng... đây là...
Nhà Lữ Hành:
(Đây hình như là linh hồn... Trong luồng sáng có bóng người bước về phía chúng ta, rồi xuyên qua cơ thể chúng ta, như gió thổi qua tấm rèm mỏng.)
???:
Con ở đây sao... Xuyên qua từng lớp cát vàng, từng tầng thời gian... Cha đã nhìn thấy con.
Jeht:
Cha...? Có phải cha đó không?
Paimon:
Hóa ra là Jebrael, cha của Jeht! Tôi nhớ là cuối cùng ông ấy cũng đã bước vào Cõi Mộng Hoàng Kim...
Khi cánh cửa Aaru mở ra, ngàn vạn linh hồn được đưa vào Cõi Mộng Hoàng Kim nay cũng đã trở về với Địa Mạch, Jeht cũng được gặp lại cha mình - Jebrael.
Jebrael:
Cha ngửi thấy mùi máu và cát bụi trên người con... Con đã trưởng thành, kiên cường như dã thú, và không hề rơi lệ.
Jeht:
Cha sắp phải đi rồi, đúng không? Vậy thì... ít nhất hãy cho con biết! Con có thể làm gì cho cha?
Jebrael:
Cuộc gặp gỡ này là ân huệ mà thần linh ban tặng, cho phép linh hồn bị giam cầm của cha cùng Samail được giải thoát. Được gặp lại con, cha đã thấy vô cùng biết ơn rồi.
Jebrael:
Cuộc gặp gỡ giữa người sống và kẻ chết, chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để cha yên lòng.
Jebrael:
Jeht... Đừng buồn vì cha. Con nhất định sẽ đi đến nơi xa hơn, cao hơn, hoàn thành những việc tốt đẹp hơn cha. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Jeht:
Cha ơi! Cha!
Jeht:
Cha ơi...
Paimon:
Này, Jeht... À ừm, cô có muốn ăn gì không? Tôi sợ cô buồn quá...
Jeht:
Tôi không sao, cảm ơn Paimon.
Jeht:
Chỉ là hơi đột ngột thôi... Được gặp lại cha là điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi.
Jeht:
Vì mọi người nên cha mới bị mắc kẹt trong Cõi Mộng Hoàng Kim. Nhưng bây giờ, sau bao lâu xa cách, cuối cùng ông ấy cũng có thể an nghỉ... Tôi vui lắm, và cũng yên lòng hơn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Jeht kiên cường lắm, đã trở thành một người trưởng thành thực sự đáng tin cậy rồi.
Jeht:
Đúng vậy. Gia đình, niềm vui và nỗi đau... tất cả mọi thứ, hãy an nghỉ trong ký ức của tôi vậy.
Jeht:
Tạm biệt cha...
Thoth:
Ồ, một cuộc trùng phùng đầy cảm động nhỉ. Cũng coi như làm được một việc tốt rồi.
Sobek:
Tốt hay không thì cũng không phải là điều mà những kẻ bị gọi là nịnh thần như chúng ta có thể khẳng định. Dù sao thì Aaru đã mở ra rồi, giờ đây các người có được cơ hội, và cả rắc rối nữa.
Sobek:
Dù đây là công lao của thần linh, nhưng nó cũng nhờ vào tay nghề của thợ thủ công loài người mới có thể xây nên cánh cổng kết nối với thế giới hiện tại. Mối quan hệ giữa Ma Thần và con người, có lẽ cũng như vậy.
Thoth:
Về việc cải tạo, chúng ta không thể xác định giữ hay bỏ chức năng nào. Cứ làm theo nhu cầu của các người đi vậy. Nhưng nhớ rằng, phải cử những học giả đáng tin cậy nhất đến xử lý, nếu không Bennu sẽ không cho qua dễ dàng đâu.
Heryshaf:
Không sao, nếu có vấn đề gì thì Vua Loài Cò sẽ chịu trách nhiệm. Lão Cò, đã nhận đồ đệ thì phải chịu rủi ro khi kết giao với loài người thôi.
Thoth:
Biết thế này thì cứ nhốt hai người trong Aaru, đời đời kiếp kiếp đừng hòng đặt chân ra ngoài.
Sobek:
"Hai người" á? Liên quan gì đến tôi?
Heryshaf:
Đừng vội nói tôi như thế. Các học giả, nể tình các người đã giải phóng Aaru, ta cũng có một món quà.
Heryshaf:
Nhờ sức mạnh của Aaru, bọn ta sẽ thiết lập lớp bảo vệ cho lăng mộ Thần Vương. Vì những gì các người phòng bị cũng bao gồm cả Cây Thế Giới, nên bọn ta sẽ giúp cho.
Heryshaf:
"Không thể nghe, không thể thấy". Từ thời khắc này, bất kỳ ai cũng không được nghe thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra ở đây, không thể do thám bất kỳ việc gì bên trong Lăng Mộ Vua Deshret.
Cyno:
Thật kinh ngạc... Liệu thiết bị tên là Aaru có thực sự làm được điều này không?
Thoth:
Kỹ thuật của Thần Vương đến từ trời cao, người không làm, không có nghĩa là người không làm được. Cứ thoải mái hô vang đi, đây là sự đền đáp mà các người xứng đáng nhận được.
Nefer:
Được rồi, vấn đề bảo mật đã giải quyết xong. Còn vấn đề kỹ thuật thì sao? Có người lo liệu không?
Naphis:
Có, có. Đã liên hệ xong rồi. Lát nữa họ sẽ tới.