arrow_back Genshin Impact: задания
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 8
Mặt Trăng Thực Sự
Список заданий
Trăng lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng dịu dàng. Và câu chuyện của các bạn, đang tuôn chảy về những phương hướng khác nhau...
Nói chuyện với Sandrone
Sandrone:
...Tôi đã hiểu chỉ dụ của Nữ Hoàng rồi.
Sandrone:
Tuy nhiên, chuyện này thì có liên quan gì đến việc "rất ngầu" mà Tartaglia nói chứ? Tên đó thích lấy bản thân làm chuẩn mực thật đấy, cho rằng tôi cũng ngang tầm với anh ta sao?
Arlecchino:
Tôi sớm đoán được là cô sẽ nói vậy rồi.
Arlecchino:
Bên cô tiến triển thế nào rồi?
Sandrone:
Đã có chút manh mối. Albedo đã cung cấp một số gợi ý.
Sandrone:
Còn nhớ những tài liệu mà tôi nhờ cô tìm không? Học Viện Narzissenkreuz, Rene de Petrichor, Jakob Ingold.
Sandrone:
Lý thuyết và thực hành kỹ thuật của ông ta bị Alain Guillotin ghét bỏ, nhưng cũng là thứ mà cả đời Alain không thể nào có được. Tôi đã tiếp thu một phần ý tưởng của ông ta.
Arlecchino:
Alain Guillotin đối với cô không phải như sự tồn tại của một người cha sao? Còn Rene lại là kẻ thù cả đời của ông ấy. Làm vậy có ổn không?
Sandrone:
Tạm bỏ qua việc cô không có kẻ thù như vậy, nhưng nếu một ngày nào đó nhóm Lyney học được điều thực sự hữu ích từ kẻ mà cô căm ghét nhất, thì cô sẽ nghĩ sao?
Arlecchino:
Đó tất nhiên là chuyện tốt. Điều đó có nghĩa là bọn trẻ đã vượt qua tôi để trở thành những người xuất sắc hơn.
Sandrone:
...
Sandrone:
Ai biết được Alain Guillotin có phải là người như thế không chứ? Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Ông ta đã chết, và tôi còn sống, tất cả những chuyện này phải do tôi quyết định.
Sandrone:
Dù vĩ đại đến đâu thì người chết cũng đã chết rồi, chỉ có người sống mới có quyền quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nefer:
Này, mau ra đây! Họ đã về rồi!
Sandrone & Arlecchino:
...!
Sandrone:
Về rồi à? Đầu vẫn còn chứ? Tay chân có bị đứt cái nào không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cố tình hỏi vậy không làm cô trông bình tĩnh hơn đâu, hiểu không?
Sandrone:
Đùa à!? Tôi mà lại không bình tĩnh sao?
Nhà Lữ Hành:
Mọi người, tôi về rồi đây.
Nefer:
Không sao là tốt rồi.
Arlecchino:
Thật vui khi thấy cậu bình an vô sự.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
Sandrone:
Lo lắng? Hahaha! Đùa à? Fatui bọn tôi mà phải đi lo lắng sao?
Arlecchino:
Đúng là rất lo lắng đấy.
Sandrone:
Này!
Arlecchino:
Путешественник vốn là bạn của tôi rồi. Cô có thể chọn thân phận mình thích để tham gia vụ này, giống như đi dự tiệc trà vậy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hah, cười chết mất.
Flins:
Tôi khá bất ngờ khi Albedo nói không cần thêm người giúp đỡ đấy.
Albedo:
Ừm, trên đường về chúng tôi cũng đã nói chuyện này rồi. Tôi hiếm khi nói thế, nhưng lần này là vì Nón Tròn.
Durin:
Nón Tròn nói anh ấy có cách, để tôi và Albedo phụ trách hỗ trợ từ bên ngoài, còn anh ấy một mình xông vào vùng năng lượng... Cũng may, Nón Tròn đã cứu được Путешественник.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thôi, không cần chia sẻ chi tiết này làm gì.
Flins:
Thực lực và khí phách của anh Nón Tròn đây quả thật đáng khâm phục mà.
Paimon:
Путешественник về rồi à? Thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon!
Paimon:
Путешественник! Đúng là Путешественник rồi...
Nhà Lữ Hành:
Là tôi đây, tôi đã trở về rồi.
Paimon:
Huhu... Thật tốt quá, tôi nhớ Путешественник lắm, nhớ Путешественник nhiều lắm!
Lauma:
Thật tuyệt, Paimon cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
Paimon:
May mà Путешественник không sao! Huhu, tôi sợ muốn chết đi được, ngày nào cũng gặp ác mộng cả...
Jahoda:
Haiz, ở cái tuổi này rồi mà tôi vẫn thích nhất là xem cảnh nhóm bạn ôm nhau khóc lóc thế này đấy.
Varka:
Đến cả độ tuổi của tôi mà cũng thích xem đây. Nếu Aino và Ineffa không ở lại Natlan để hỗ trợ thì chắc bây giờ hai người họ cũng sẽ rơi nước mắt mất.
Jahoda:
Hmm... Ông chú ơi, chắc Ineffa sẽ không khóc được đâu...
Varka:
Chuyện này... Hmm? Mắt cô đỏ hết rồi kìa, có cần tôi xoa đầu cho không?
Jahoda:
Không cần đâu. Mà này, đừng có suốt ngày nói mấy câu như người cha già thế chứ!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Nhưng lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì.
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về năng lực hiện tại của Dottore, cũng như tham vọng của hắn.
Arlecchino:
Nghe có vẻ như quyền năng của ba nữ thần mặt trăng còn toàn diện hơn chúng ta nghĩ. Không lạ gì khi Dottore tự nhận mình là kẻ sánh ngang, thậm chí còn vượt mặt cả thần linh.
Lauma:
Thật báng bổ!
Flins:
Khi mọi người không có mặt ở đây thì chúng tôi đã có phát hiện mới. Tôi thấy cô Sandrone còn có điều muốn chia sẻ, vậy hãy để cô ấy cùng giải thích nhé.
Sandrone đã thay mặt Nefer và Flins giải thích tình trạng hiện tại của Columbina, đồng thời chia sẻ những thông tin mà cô ấy đã quan sát, tra cứu và tính toán được.
Sandrone:
Đúng vậy. Columbina là người chuyên gây rắc rối, là một kẻ phiền phức, thế thì làm sao có thể dễ dàng gục ngã như một chiếc bánh bị đổ đi chứ!
Arlecchino:
Việc cần làm tiếp theo là tìm cách đón cô ấy trở về.
Albedo:
Đi ngược thời gian, đích đến vô định... Không gian như thế này chắc chắn được tạo ra vì một mục đích đặc biệt nào đó. Có lẽ nó liên quan đến những quyền năng vĩ đại trong lịch sử Teyvat.
Durin:
Nghe có vẻ như Columbina đang không ngừng tiến về phía trước trong một dòng thời gian ngược với chúng ta nhỉ? Như đang đi trên một con đường đặc biệt vậy.
Durin:
Đoạn thời gian này, rốt cuộc sẽ dẫn đến nơi nào đây? Liệu con đường đó có điểm cuối hay không?
Flins:
Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Thời gian không thể thật sự vô tận được.
Nicole:
Về điểm cuối thì có đấy.
Paimon:
Nicole! Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh từ khi nào vậy.
Nicole:
Ừm, tôi vẫn luôn như vậy. Ngay cả trong tiệc trà của ma nữ thì tôi cũng xuất hiện như thế đấy. Yên lặng, bí ẩn và đầy thuyết phục.
Nicole:
Các vị bàn về tận cùng của thời gian thì đúng vậy, thế giới luôn có điểm tận cùng, và tận cùng của thời gian chính là khoảnh khắc Teyvat được sinh ra.
Nicole:
Tuy nhiên, việc Columbina có thể đi đến đâu qua con đường đó sẽ phụ thuộc vào điểm khởi nguồn của dòng thời gian chảy ngược này.
Lauma:
Vậy còn Nguyệt Thần và các mặt trăng thì sao? Họ có điểm khởi nguồn không?
Nicole:
Vạn vật đều có khởi nguồn của riêng mình.
Nicole:
Ban đầu, trên trời không có mặt trăng. Long Vương Nibelung đã ra lệnh cho ba mặt trăng mọc lên trên không trung, và thần linh của mặt trăng đã được sinh ra.
Nicole:
Những cái bóng của hành tinh được sinh ra để thay thế Long Vương Nibelung quản lý và nắm giữ quyền năng thế giới. Họ là sự tiếp nối ý chí và hiện thân cho uy quyền của Nibelung.
Nicole:
Sau đó, ba nữ thần mặt trăng cũng biến mất một cách lặng lẽ hệt như lúc họ xuất hiện. Không ai biết họ đã đi đâu.
Tiếp tục tiến lên
Columbina:
(Quả nhiên... không còn xuất hiện thêm con đường nào dẫn đến thế giới thực nữa...)
Columbina:
(Nhưng nếu không còn thực tại để tham chiếu, thì làm sao để biết được mình đang đi đúng hướng chứ...?)
Columbina:
(Làm sao để biết được mình đã đi được bao lâu rồi...)
Columbina:
(Càng tiến về phía trước, không gian này dường như càng trở nên bất ổn, đôi khi còn xuất hiện sức mạnh giống Vực Sâu...)
Columbina:
(Đôi khi chúng còn đột nhiên xuất hiện trong không khí. Mình phải luôn cẩn thận...)
Điều tra hiện tượng kỳ lạ phía trước
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hmm? Ngươi là... Nguyệt Thần? Nhưng mà... tại sao?
Columbina:
...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ngươi không cần phải như thế... Ta không muốn dính líu vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào nữa.
Columbina:
Lời của ngươi nói rất khó tin.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Haha... Đúng vậy. Ngay cả bản thân ta cũng thấy khó tin.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Dùng sức mạnh của ta để đối phó ta... Các ngươi đã thực hiện một chiến thuật tuyệt vời đấy.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào không gian này, ta đã nhìn thấy một người bạn cũ.
Columbina:
Anh Dainsleif.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đúng vậy. Đó thực sự là một người bạn cũ từ rất rất lâu rồi...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Oán hận... Hối tiếc... Phẫn nộ... Khi đó những cảm xúc này đã tràn ngập trong tâm trí ta.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta nguyền rủa, nuốt chửng, xé nát tất cả ở đây, muốn thoát ra để tiếp tục báo thù...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng điều đó chẳng có ích gì. Nơi này vốn không có đường thoát ra.
Columbina:
...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đây đã là lần thứ hai ta bước vào không gian này. Ta không có ký ức về lần đầu tiên, bởi vì ngay khi vừa bước vào, ta đã bị xé nát thành từng mảnh.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng lần này, nhờ cơ thể đã từng tiếp xúc quá nhiều với Kuuvahki ở Nod-Krai... Nên ta đã sống sót.
Columbina:
Ngươi là nguồn gốc của nguồn sức mạnh Vực Sâu này sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chỉ một phần là của ta thôi, là phần mà muốn hủy diệt tất cả khi vừa bước vào đây.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Không gian này vốn đã tồn tại một số sức mạnh của Vực Sâu. Chúng như những con rắn độc dưới ánh mặt trời, muốn len lỏi vào bóng tối của một đồng loại như ta.
Columbina:
Nhưng ngươi... đã từ chối chúng?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đúng vậy. Vì sau đó trong một khoảnh khắc, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Columbina:
Ý ngươi là...?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Giọng nói trong đầu ta đã biến mất.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Và rồi, ta đã nhìn thấy cô ấy...
Columbina:
Cô ấy?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Tholindis. Người từng là người yêu của ta...
Columbina:
(Nefer từng nói, trong mảnh ký ức đó cô ấy đã thấy Tholindis cũng nhảy vào hình bóng phản chiếu của mặt trăng...)
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chính xác hơn thì đó chỉ là tàn ảnh của cô ấy thôi. Con người thật của cô ấy chắc hẳn đã tan biến trong không gian này từ lâu rồi. Cô ấy cũng chỉ là một người Khaenri'ah bình thường mà thôi...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải ngươi biết rõ vào đây là con đường chết hay sao?
Columbina:
...Nếu ta không làm vậy thì bạn bè của ta sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hửm? À... Ta hiểu rồi. Chính là sức mạnh Nguyệt Thần của ngươi.
Columbina:
...Sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ngươi đang tò mò sao ta biết được à?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vì người hồi sinh cho ta đã nói như vậy. Ta có thể nghe thấy sự thèm khát sức mạnh trong giọng nói của hắn.
Columbina:
Ý ngươi là... Dottore sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Dottore... Đó là tên của hắn sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Từ rất lâu trước đây, hắn đã thu thập được rất nhiều mảnh vỡ của cơ thể ta. Tất cả chỉ để hồi sinh ta khi hắn cần đến.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta không quan tâm nghiên cứu của hắn, nhưng khi đó ta vẫn đang bị Vực Sâu xâm chiếm, việc săn lùng mặt trăng và lấy lại sức mạnh là điểm chung về lợi ích giữa ta và hắn.
Columbina:
(Đó là lý do tại sao Cuộc Săn Hoang Dã của Nod-Krai đột nhiên trở nên hung hăng... Dottore đã nắm bắt được thời điểm sức mạnh của mình suy yếu khi rời khỏi Fatui...)
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nguyệt Thần, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.
Columbina:
...Hửm?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta biết rằng, với tư cách là kẻ từng muốn giết ngươi thì yêu cầu này quả thật quá đáng. Nếu ngươi chọn từ chối, ta cũng không hề oán trách.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng giờ đây, đó là điều duy nhất ta mong cầu.
Columbina:
...
Columbina:
Là việc gì?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ngươi có thể giúp ta chuyển lời đến Tholindis không?
Columbina:
Tholindis? Nhưng mà...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đúng vậy, cô ấy đã chết rồi. Nhưng như ta nói, ta đã thấy được những tàn ảnh của cô ấy.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta có thể cảm nhận được... Một phần linh hồn của cô ấy vẫn còn ở đây... Ở nơi rất xa xôi phía trước...
Columbina:
Ngươi không tự đi nói chuyện với cô ấy sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Không. Không biết tại sao, ta không thể di chuyển tự do trong không gian này như ngươi.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Tất cả những gì ta có thể thấy, mãi chỉ có hình bóng khi Tholindis rời đi, giống như lần cuối cùng ta gặp cô ấy vậy...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Để đổi lại, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch những chướng ngại do Vực Sâu tạo ra phía trước.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Không, dù ngươi có từ chối thì ta vẫn sẽ dọn sạch những chướng ngại vật này cho ngươi. Dường như... ta nên làm như vậy.
Columbina:
...Tại sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đúng vậy, tại sao chứ? Thời gian qua ta cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, tại sao ta lại làm những điều này?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta đã chán ngấy với bản thân như vậy rồi. Bị người khác lợi dụng, rồi quay lại lợi dụng người khác, làm tổn thương người khác.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Có lẽ ta đã chán ghét bản thân mình từ rất lâu rồi, nhưng không chịu thừa nhận điều đó, nên mới trở thành như ngày hôm nay.
Columbina:
...
Columbina:
Ngươi muốn nói gì với cô ấy?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Tất cả. Quá khứ của ta, những sai lầm của ta, và mọi chuyện xảy ra sau khi ta và cô ấy chia ly...
Columbina:
Nói ngắn gọn được không?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Haha... Cứ chọn những gì ngươi thấy quan trọng đi.
Columbina:
Vậy chuyện ngươi truy sát ta cũng phải kể à?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nếu ngươi muốn thì tùy ngươi.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Tình yêu vốn dĩ nên thẳng thắn, nhưng tình yêu của ta và cô ấy được sinh ra giữa những lời dối trá.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta và cô ấy đã giấu nhau quá nhiều. Là người sống cả đời trong bóng tối, ta không muốn giấu giếm thêm bất cứ điều gì nữa.
Columbina:
Ta sẽ thử.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Được rồi. Những thứ sức mạnh Vực Sâu này sẽ không còn cản trở ngươi nữa.
Columbina:
...
Columbina:
Ta nghĩ, dù anh Dainsleif buộc phải chiến đấu với ngươi, nhưng anh ấy vẫn luôn xem ngươi là bạn.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Dain?
Columbina:
Anh ấy nói rằng ngươi đã phản bội anh ấy, nhưng anh ấy cũng cảm thấy hối hận vì chưa bao giờ thực sự hiểu được nỗi đau và hoàn cảnh khó khăn của ngươi.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Sao lại nói những điều này với ta?
Columbina:
Nếu anh ấy biết được có người có thể chuyển lời đến ngươi, thì ta nghĩ anh ấy sẽ nói như vậy.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Cảm ơn.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Dù nghe có vẻ kỳ lạ khi chính ta lại nói ra điều này. Nhưng mà... Đừng chết, Nguyệt Thần. Ta thấy được ngươi đang rất muốn quay về.
Columbina:
...
Tiếp tục tiến lên
???:
...
Columbina:
...!
Columbina:
(Đó là... Tholindis!? Cô ấy thực sự đang ở phía trước Rerir, nhưng hai người lại không thể gặp nhau.)
Columbina:
...Xin chào, Tholindis.
Tholindis:
Cô là ai? Sao cô lại biết tên tôi? Ở đây chưa từng có người nào khác xuất hiện cả...
Columbina:
Cô có thể gọi tôi là Columbina. Tôi đã hứa với Rerir là sẽ nhắn lại với cô vài lời.
Tholindis:
Rerir? Cô nói Rerir sao? Anh ấy... anh ấy vẫn ổn chứ?
Columbina:
Tốt hơn so với cách đây không lâu.
Tholindis:
Vậy sao... Nghe có vẻ như anh ấy đã trải qua một quãng thời gian khó khăn.
Columbina:
Anh ta cũng khiến nhiều người khác phải trải qua quãng thời gian khó khăn, thậm chí có người còn không được tính là "qua" được.
Columbina:
...Tôi không chỉ nói về con dân Xích Nguyệt.
Tholindis:
...
Tholindis:
Tình hình còn tệ hơn lúc đó nữa phải không? Columbina, cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Columbina:
Cô có chắc là mình muốn biết chứ?
Tholindis:
Ừm... Đã có cơ hội biết được sự thật rồi, thì dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đối mặt với nó thôi.
Columbina:
Lòng dũng cảm của cô thật đáng khâm phục. Tuy nhiên, thời gian có hạn, tôi không thể ở đây quá lâu...
Columbina:
...Rerir mang trong mình ngọn lửa hận thù, anh ta đã bị lợi dụng rất nhiều. Và tất cả những điều đó, phần nào là vì anh ta muốn được gặp lại cô.
Columbina:
Cuối cùng, anh ta đã hối hận về những sai lầm của mình, và muốn xin lỗi vì đã che giấu những chuyện trong quá khứ...
Columbina:
Anh ta không nói rõ muốn truyền đạt cho cô điều gì cụ thể.
Columbina:
Nhưng tôi đoán, anh ta muốn nói rằng anh ta luôn nhớ về cô, cô chính là lý do để Rerir tiếp tục tiến bước.
Tholindis:
...
Tholindis:
Xin lỗi, Columbina. Tôi rất buồn, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào...
Columbina:
Không sao, tôi hiểu mà.
Columbina:
Đã chuyển lời xong rồi, vậy tôi đi đây...
Tholindis:
Khoan đã, Columbina!
Columbina:
Hmm?
Tholindis:
Thời gian trong không gian này đang chảy ngược, phía trước chỉ có thể dẫn đến quá khứ xa xăm hơn.
Columbina:
Tôi hiểu, tôi đang muốn đi đến điểm tận cùng đó.
Tholindis:
Nếu không có Tủy Mặt Trăng... không có sức mạnh của ba mặt trăng thì không thể đi sâu vào không gian này được. Vậy... cô chính là Nguyệt Thần sao?
Columbina:
Có thể xem là vậy.
Tholindis:
...Ừm.
Tholindis:
Tôi thường tự hỏi, nếu cuộc đời là một chuyến tàu có điểm cuối, vậy thì tại sao tôi vẫn chưa tới nơi? Rốt cuộc tôi đang hướng về đâu?
Tholindis:
Không chỉ có tôi, mà cả không gian gần như vĩnh cửu, không biết tồn tại ở nơi nào và chứa đầy những điều bí ẩn này... Liệu sẽ đi về đâu?
Tholindis:
Thật nực cười nhỉ. Chưa tìm được câu trả lời mà tôi đã nhảy vào... Ngay khoảnh khắc nhảy vào, tôi đã bị dòng chảy sức mạnh xé thành từng mảnh, chỉ còn lại linh hồn.
Tholindis:
Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đột nhiên trở nên đầy sợ hãi, thực sự vô cùng sợ hãi. Có lẽ... tôi cũng đã bị thứ gì đó mê hoặc, trở thành một quân cờ để Vực Sâu khống chế Rerir.
Tholindis:
Tôi... từng là nhà nghiên cứu của Viện Bí Ẩn Khaenri'ah, phụ trách nghiên cứu Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt. Qua nhiều phương pháp khác nhau, tôi đã đi đến kết luận rằng thời gian ở đây đang không ngừng trôi ngược.
Tholindis:
Rerir là bề tôi của Hắc Vương, anh ấy luôn cảm thấy khó xử vì tôi.
Tholindis:
Tôi hy vọng anh ấy có thể thoát khỏi những bất hạnh đó... Tôi mong anh ấy được hạnh phúc, vì vậy, tôi muốn mượn nơi này để quay về quá khứ.
Tholindis:
Khi đó tôi đã nghĩ, giá mà có thể quay về ngày Hắc Vương tìm thấy công chúa thì tốt biết mấy.
Tholindis:
Năng lực của vị điện hạ đó chính là nguồn gốc khiến bệ hạ nghiên cứu sâu hơn và khai thác quá mức Vực Sâu, tất cả nỗi tuyệt vọng của chúng ta đều bắt đầu từ đó... Lẽ ra tôi nên ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa bệ hạ và công chúa.
Tholindis:
Nếu tôi không thể giết được Hắc Vương, thì ít nhất cũng phải đưa mọi thứ của Rerir trở về đúng quỹ đạo... Vì vậy, tôi muốn quay về quá khứ, giết chết người mang đến khả năng đó.
Tholindis:
Có lẽ đó là một suy nghĩ mù quáng, và Vực Sâu đã khuếch đại những ham muốn thấp hèn trong lòng con người... Tôi đã ngây thơ khi muốn thay đổi tất cả.
Tholindis:
Nhưng khả năng của tôi có hạn... Nhỏ bé hơn cả một hạt bụi. Thậm chí tôi còn không thể đến được nơi này trong trạng thái "sống sót" theo nghĩa thông thường.
Tholindis:
Với trạng thái này của tôi, tôi chắc chắn không thể rời khỏi nơi đây được nữa. Nhưng cô thì khác. Tôi muốn giúp cô, cũng là để đền đáp cô.
Columbina:
Ý của cô là...
Tholindis:
Cô có để ý thấy có một số sức mạnh ánh vàng ở đây không?
Tholindis:
Dựa trên tài liệu nghiên cứu và quan sát tại đây, tôi cho rằng chúng có thể giúp cô tiến về phía trước nhanh hơn.
Tholindis:
Tôi muốn tóm tắt cho cô một số kết luận, bao gồm cả cách nắm bắt quy luật xuất hiện của nguồn sức mạnh này.
Tholindis:
Có lẽ cô... Không, chắc chắn cô có thể thay đổi quá khứ.
Tholindis:
Ngoài ra, tôi vẫn luôn tự hỏi điểm tận cùng của nơi này là ở đâu.
Tholindis:
Tài liệu tôi đọc được có hạn, nhưng trong những truyền thuyết về mặt trăng, cổ xưa nhất phải kể đến vị vua của tộc rồng, Nibelung...
Tholindis:
Tôi không còn cơ hội để kiểm chứng xem những truyền thuyết đó là thật hay giả nữa. Nhưng nếu đó là sự thật, có lẽ cô sẽ đến được thời đại đó.
Columbina:
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Tholindis.
Tholindis:
Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Nếu không có ai bước vào vùng đất tĩnh lặng vĩnh hằng này, thì những kết quả mà một hồn ma như tôi quan sát được liệu còn có ý nghĩa gì chứ? Chính cô đã mang lại ý nghĩa cho tất cả.
Tholindis:
Chuyện của Rerir... Tôi thực sự rất xin lỗi.
Columbina:
Đây không phải lỗi của cô.
Tholindis:
Không. Vì sợ đối phương gặp bất hạnh, chúng tôi đều không thể nói ra sự thật... Cuối cùng, sự thiếu thành thật ấy lại trở thành vận mệnh của chúng tôi.
Tholindis:
Thôi không nói những chuyện này nữa. Columbina, chúc cô thượng lộ bình an.
Tholindis:
Và cũng mong rằng thế giới thực tại sẽ không phải đối mặt với những nỗi đau tương tự trong tương lai.
Tholindis:
Rerir... Anh đang ở đó, phải không?
Tholindis:
Em không thể nhìn thấy anh trong tương lai. Có lẽ chúng ta sẽ bị giam cầm trong nhà tù thời không này mãi mãi.
Tholindis:
Nhưng xin anh hãy nhìn về quá khứ. Sau đó... ngồi lại một lát nhé.
Tholindis:
Hãy cùng tìm một chỗ để ngồi xuống, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Columbina:
...
Columbina:
(Rốt cuộc... đã đi được bao lâu rồi... Vẫn chưa tới điểm cuối sao?)
Columbina:
(Liệu ở đây có điểm cuối thật sự không...?)
Columbina:
Ý thức mình... bắt đầu trở nên mơ hồ rồi...
Columbina:
...!
Columbina:
...Ah?
???:
...Cô bé, em ổn chứ?
???:
Chẳng lẽ... em đến từ tương lai xa xôi ư?
Nói chuyện với các đồng đội
Paimon:
Mặt trăng biến mất... Tại sao vậy? Đã được sinh ra rồi, vậy tại sao lại dễ dàng biến mất như thế chứ?
Nefer:
Có lẽ vì thế giới này quá rộng lớn, nên dù là sinh mệnh nào đi chăng nữa, đối với thế giới thì cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Lauma:
Theo câu chuyện của Nicole, có lẽ các vị Nguyệt Thần đã ngã xuống trong Trận Chiến Tang Hỏa. Trên bầu trời chỉ còn sót lại Sương Nguyệt, và rồi từ đó đã sinh ra Nguyệt Thần mới.
Jahoda:
Nhưng mọi người không thấy lạ sao? Trong câu chuyện kể rằng Nguyệt Thần sinh ra trên mặt trăng, vậy mà Columbina lại được sinh ra trên mặt đất.
Paimon:
Ơ... Kể ra thì đúng là khác thật.
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao nơi sinh lại khác nhau nhỉ? Chẳng lẽ giữa hai đời Nguyệt Thần có sự khác biệt nào sao?)
Nefer:
Ngoài ra, mọi người có nhớ không? Sandrone vừa mới đề cập rằng thuật thức của cô ấy đã phát hiện ra bốn mặt trăng. Hay nói cách khác là có bốn Tủy Mặt Trăng.
Varka:
Chỉ khi Tủy Mặt Trăng được kiểm tra và xác định là mặt trăng thì kết quả "bốn" đó mới được thành lập.
Varka:
Cũng có nghĩa là, nếu không có thông tin nào khác thì không thể dựa vào đây để phán đoán tình trạng của Columbina được.
Sandrone:
Đúng vậy, nên hiện tại không thể biết được Columbina còn sống hay đã chết... Cô ấy vẫn phải tự dựa vào bản thân mình.
Paimon:
Nhưng ít nhất cô ấy vẫn đang cố gắng để trở về!
Sandrone:
Đúng vậy. Columbina rất kiên cường, nên sẽ không chịu thua đâu. Chúng ta phải tin tưởng cô ấy, và cũng cần đến sức mạnh của cô ấy nữa.
Sandrone:
Theo tình hình hiện tại, chúng ta không có chút cơ hội nào khi đối đầu trực diện với Dottore. Tôi thật không muốn đưa ra kết luận này... nhưng mức chênh lệch sức mạnh là quá lớn.
Sandrone:
Tên khốn Dottore đó sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng đến tận đây. Chúng ta phải tìm ra người hoặc cách để đối đầu với hắn trước khi hắn làm những chuyện kinh khủng hơn.
Sandrone:
Nghe đây, dù tạm không nhắc đến tình bạn hay đoàn kết gì đó, thì cũng chỉ Nguyệt Thần chân chính mới có thể kìm hãm được tên thần giả đó.
Sandrone:
Tuy lúc đó Columbina đã không thể chống đỡ được cuộc tấn công của Dottore... nhưng quả thực tôi đã không còn nghĩ ra được cách nào khác.
Varka:
Hơn nữa dù cô ấy không thể chống lại Dottore, thì chúng ta vẫn phải cứu cô ấy.
Lauma:
Đúng vậy. Sandrone, cô đừng lo lắng nhé, chúng tôi đều không hề do dự trong việc cứu Columbina.
Nefer:
Cứu vãn vận mệnh của thế giới và giúp đỡ đồng đội, hai việc này vốn dĩ là những lựa chọn song song không ảnh hưởng đến nhau.
Sandrone:
Vậy... Đối với mấy người, cô ấy không chỉ là Nguyệt Thần, mà còn là đồng đội sao?
Flins:
Đương nhiên rồi.
Paimon:
Đương nhiên rồi! Không chỉ cô ấy, mà cả cô cũng là đồng đội của chúng tôi đó.
Sandrone:
Chuyện này thì không cần nói. Từ lúc mang tài liệu chạy đến đây, tôi đã không coi mình là người ngoài nữa rồi. Nếu Arlecchino có thể hòa nhập được thì tất nhiên tôi cũng làm được.
Sandrone:
Việc làm thế nào để Columbina có thể quay trở lại... thì tôi vẫn đang cố gắng. Còn về chuyện mặt trăng, tôi vẫn thấy cần làm rõ một số điều.
Sandrone:
Nếu tôi tiếp tục tính toán, có lẽ sẽ có được đáp án, nhưng vấn đề hiện tại là không đủ khả năng.
Paimon:
Khả năng? Ý cô là năng lượng cần để tính toán phải không?
Sandrone:
Không phải năng lượng, mà là khả năng xử lý dữ liệu tổng hợp. Sau khi tôi nhập quá nhiều thông tin vào, do nội dung quá nhiều và phức tạp nên thuật thức không thể chạy được nữa.
Arlecchino:
Đúng là một vấn đề khó giải quyết đấy.
Sandrone:
Rene de Petrichor của Hội Narzissenkreuz từng tiên đoán về vận mệnh của thế giới, tôi không rõ phương pháp của ông ta, có lẽ là đã sử dụng sức mạnh của Biển Khởi Nguyên.
Sandrone:
Lý luận kỹ thuật của ông ta hoàn toàn khác biệt và không tương thích với thuật thức tôi đang dùng. Vì vậy Biển Khởi Nguyên chẳng có tác dụng gì với tôi cả, hơn nữa chúng ta cũng không thể rời khỏi Nod-Krai rồi.
Sandrone:
Chậc, rắc rối quá! Sớm biết có giới hạn kỹ thuật thế này thì... Cũng không được, Cục Thiết Kế Thí Nghiệm đã bị chiếm mất rồi. Tên khốn Dottore, không chừa lại cho tôi con đường lui kỹ thuật nào cả!
Paimon:
Vậy phải làm sao đây? Hay là... hay là nghỉ ngơi một chút rồi ăn gì đó nhé, biết đâu lát nữa sẽ nghĩ ra cách đấy.
Sandrone:
Haiz, mấy người chẳng hiểu gì cả. Thông tin mà thuật thức này đang hướng đến, tương đương với tương lai của cả thế giới.
Sandrone:
Cần bao nhiêu khả năng mới tính toán ra được tương lai của thế giới chứ? Đây không phải là việc tìm kiếm vài câu tiên tri mơ hồ, mà là theo đuổi kết quả chính xác! Tôi còn không biết phải dùng cái gì để xử lý nữa.
Sandrone:
...Khụ, làm mất hứng không phải là hành vi của một tiểu thư, chúng ta tạm dừng thảo luận về vấn đề kỹ thuật vậy.
Arlecchino:
Công việc đã xong, mọi người đều đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu có thông tin gì mới thì cứ liên lạc với nhau nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Nón Tròn? Nhìn biểu cảm của anh ta, có phải đang ám chỉ muốn ra ngoài nói chuyện không?)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ra chỗ khác để nói chuyện nào.
Nói chuyện với Kẻ Lang Thang
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu nên biết rằng, Dori đã lên đường trở về Thành Sumeru từ rất sớm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cô ấy có nói là sẽ quay về đó một chuyến.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tình hình hiện tại của Nod-Krai rất không khả quan. Dori quay về để đưa tin cho bên Sumeru, để mọi người có thể tranh thủ chuẩn bị.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Theo như tôi hiểu về Dottore, việc hắn không hành động lúc này có thể có hai lý do. Thứ nhất, hắn vẫn đang thích nghi với sức mạnh mới. Thứ hai, hắn đang chờ đợi phản ứng của chúng ta.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ nuốt chửng tất cả, nên hắn không vội vã gì đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thần giả... Lần trước là tôi, lần này là hắn. Dù thông tin của tôi đã biến mất khỏi Cây Thế Giới, nhưng lý tưởng của Dottore vẫn không thay đổi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dottore từng nói với tôi rằng quá trình thành thần giống như hóa thân thành sói đói hay trăn khổng lồ nuốt chửng mặt trăng. Điều này cho thấy ngay từ trước khi bắt tay vào việc tạo thần, hắn đã sớm nghiên cứu về sức mạnh của Nguyệt Thần.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cuối cùng, mặt trăng mà tôi không thể nuốt được lại bị hắn ta nuốt mất. Dù là tạo ra hay trở thành, hắn vẫn luôn thèm khát quyền lực của thần.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trong sa mạc Sumeru có bàn cờ của Vua Deshret Al-Ahmar. Tôi không chắc đó có phải là một trò chơi hay không, hay Al-Ahmar chỉ đơn giản muốn đặt ra một số câu đố cho thần dân và bề tôi của mình.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đối với thần linh, việc tạo ra trò chơi và thiết lập quy tắc là điều hiển nhiên. Và đó chính là sức mạnh mà Dottore hằng mong muốn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Quyền năng của ba mặt trăng đúng là hơn người thường quá nhiều. Thay vì lao ra tiền tuyến, các quốc gia nên nghĩ cách bố trí phòng tuyến trước, ngăn chặn những hiểm nguy có thể tràn ra từ Nod-Krai.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dori sẽ nhanh chóng thông báo tình hình hiện tại cho Tiểu Vương Kusanali, cô ấy cũng sẽ thông báo cho các vị thần khác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bảy Chấp Chính vẫn còn biện pháp. Ít nhất, sự bảo hộ của thần linh có thể giúp những nơi khác ngoài Nod-Krai không rơi vào tình cảnh khó khăn quá nhanh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cho dù Nod-Krai có biến mất thì những người bạn ở các quốc gia khác của cậu cũng không dễ gì bị tiêu diệt. Ít ra thì đây cũng là một tin tốt.
Nhà Lữ Hành:
Anh nói đúng, nhưng tôi cũng không muốn Nod-Krai biến mất.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Những người không muốn mất đi bất cứ thứ gì cũng đều có chút tham lam.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết suy nghĩ của mình nghe có vẻ ngây thơ và tham lam, nhưng nếu không như vậy, tôi sẽ không thể kiên trì chiến đấu được.
Nhà Lữ Hành:
Chiến đấu chỉ là phút chốc, nhưng ý chí chiến đấu mới là thứ trường tồn. Chỉ cần có một khoảnh khắc buông xuôi, ý chí con người sẽ sụp đổ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tại sao phải làm tốt mọi việc chứ? Không có ai là định sẵn phải đi cứu rỗi điều gì cả, không phải sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hơn nữa đâu ai trách cậu vì đã không làm tốt?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi khi nói ra điều này... Thực ra, Dottore cũng từng nói với tôi những lời tương tự. Có vẻ những người từng làm việc cho Fatui đều không tin vào đấng cứu thế.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cũng chưa chắc. Thay vì không tin tưởng, tôi muốn biết thái độ của cậu kiên quyết đến đâu. Dù sao trong số những người ở lại, tôi chỉ nợ ân tình của cậu, chứ không nợ bọn họ.
Nhà Lữ Hành:
Trông anh có vẻ rất lo lắng nhỉ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu kẻ thù của cậu sắp thành công, cậu cũng sẽ lo lắng thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Kẻ thù sắp trở thành vị thần toàn trí toàn năng... Cảm giác này thật tệ hại.)
Nhà Lữ Hành:
Tuy nhiên, anh bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đương nhiên rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Cho đến bây giờ, tôi không thể không thừa nhận là tôi ngày xưa thật nông nổi và ngu ngốc, đánh giá sai về ý nghĩa và cách thức của việc báo thù.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Và tình hình hiện tại thì tôi không thể giải quyết một mình được. Nếu nói thế giới đã dạy cho tôi điều gì, thì có lẽ chính là kiểm điểm bản thân và phải biết ứng biến.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tiếc là ngoài những thứ đó ra thì thế giới không dạy tôi những đức tính tốt đẹp nào khác, và tôi cũng chẳng cần phải học. Vì vậy, tôi vẫn sẽ tiêu diệt Dottore bằng bất cứ cách nào.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta phải làm sao đây?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trước hết hãy cho tôi biết, mối quan hệ giữa cậu và Sandrone thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Như tôi vừa nói... Là đồng đội.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu tin tưởng cô ta đến mức nào?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Câu hỏi này rất quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra câu trả lời nhé.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Tuy cô ấy là thành viên Fatui, nhưng có tiêu chuẩn hành xử riêng, và cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cô ấy cũng đã dốc hết tâm sức trong chuyện của Columbina.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ không có lý do gì để không tin tưởng một người như vậy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Vậy sao.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vậy tốt nhất là ba chúng ta nên cùng ngồi lại nói chuyện. Tôi có vài ý tưởng về vấn đề khả năng xử lý mà cô ta đang đau đầu đây.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chuyện này không phải là không thể giải quyết, chỉ là cần phải trả một cái giá tương xứng.
Nhà Lữ Hành:
Liệu tôi có trả nổi không? Nếu trả được, thì cứ lấy đi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Cái tính anh hùng của cậu đôi khi làm tôi thấy rất bất lực đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đi thôi, đi tìm Sandrone nào.
Nói chuyện với Sandrone
Albedo:
Sandrone, Путешественник.
Durin:
Xin chào.
Paimon:
Tôi cũng đến rồi đây! Tôi vừa mới giúp họ sắp xếp xong đồ đạc. Путешественник và Nón Tròn bàn bạc suôn sẻ chứ?
Sandrone:
Đến nhanh thật, mới vừa nói chuyện xong một lúc thôi mà.
Albedo:
Mọi người nói có việc gấp nên chúng tôi đã đến đây ngay.
Sandrone:
Albedo, tôi có vài vấn đề về thuật giả kim muốn thỉnh giáo.
Albedo:
Có vẻ kiến thức mà tôi cung cấp vẫn còn hữu dụng.
Albedo cẩn thận xem xét ghi chép mà Sandrone đưa cho...
Albedo:
Trước tiên, cô định cải tạo thuật thức theo hướng nào?
Sandrone:
Tôi cần nó có thể tính toán được tương lai của thế giới. Sau khi tích hợp lý thuyết bốn Orthant của Rene, vẫn còn một số chỗ chưa được trơn tru.
Albedo:
Ừm, tôi cùng xem giúp cô. Nhưng vấn đề lớn nhất là khả năng tính toán, cô định giải quyết thế nào?
Sandrone:
Chuyện đó...
Sandrone:
Đã giải quyết xong rồi.
Albedo:
Путешественник đã giúp đỡ à?
Nhà Lữ Hành:
Albedo đánh giá tôi cao quá rồi...
Sandrone:
Cũng không sai đâu. Cậu ấy đã dẫn người có cách giải quyết tới rồi.
Durin:
Là Nón Tròn phải không?
Sandrone:
Đúng, chính là anh ta.
Paimon:
Ồ! Nón Tròn học ở Giáo Viện quả không uổng công mà, giờ đã có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp như thế này rồi!
Durin:
Nhưng sao không thấy Nón Tròn đâu cả vậy? Không phải anh ấy bảo tôi và Albedo đến đây à?
Sandrone:
...Đi theo tôi.
Paimon:
Nón Tròn?! Anh... Anh ấy sao thế?
Durin:
Nón Tròn, anh có nghe thấy mọi người nói chuyện không?
Durin:
Không có phản ứng gì... Có vẻ anh ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông rồi.
Albedo:
Nón Tròn từng nói anh ấy là con rối, và theo như tình hình hiện tại, các chức năng cơ thể của anh ấy đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Albedo:
Chuyện này có liên quan đến việc mọi người vừa nói sao?
Sandrone:
Đúng vậy. Lúc nãy, anh ta và Путешественник đã cùng đến tìm tôi...
Sandrone:
Cái gì?! Có cách rồi sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao cô cứ giật mình hoảng hốt thế?
Sandrone:
Cái gì mà "cứ" chứ? Chúng ta thân thiết lắm à? Nhớ giữ phép tắc, đừng có tùy tiện đánh giá người lạ đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tính khí như cô thì không cần mất nhiều thời gian để quan sát đâu.
Sandrone:
Hừm, một học sinh Giáo Viện mà dám khoác lác như thế sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Số bài luận văn mà tôi đã công bố chắc chắn nhiều hơn cô. Hơn nữa, thân phận không nói lên được điều gì đâu, ngay cả Paimon cũng đã đăng ký học tại Giáo Viện rồi.
Sandrone:
Hả? Thật sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thấy chưa, đó là lý do tại sao tôi chẳng buồn nói mấy chuyện này. Trong lòng cô ta chỉ tin vào kỹ thuật của mình thôi.
Sandrone:
Vậy thì tôi cho anh một cơ hội đấy. Nói thử xem, khả năng tính toán bị thiếu hụt cần bù đắp như thế nào?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bản thân thế giới này cũng luôn xử lý nhiều loại thông tin khác nhau. Nếu muốn tính toán tương lai của thế giới, cô cần một thiết bị xử lý thông tin đủ sức chứa tất cả những điều này.
Sandrone:
Nghe thì hay đấy. Thứ có thể chứa đựng toàn bộ thông tin của thế giới, ngoài Cây Thế Giới ra thì...
Sandrone:
Khoan đã, ý anh là... Cây Thế Giới? Nhưng làm sao chúng ta có thể kết nối thuật thức với Địa Mạch được chứ!?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chắc cô có thể nhận ra tôi không phải là con người nhỉ?
Sandrone:
Cũng không khó để nhận ra. Về mặt kỹ thuật thì trông có vẻ rất cổ xưa, khác với máy móc của Fontaine, hệ thống cũng khác biệt hoàn toàn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây là công nghệ từ Khaenri'ah, tôi là một con rối.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Con rối cần có nguồn năng lượng và các linh kiện xử lý để duy trì sự sống. Vì thế, các thợ thủ công đã tìm kiếm những nguyên liệu phù hợp nhất.
Sandrone:
Anh... Lẽ nào...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Путешественник đã nói chuyện với tôi. Cậu ấy sẵn sàng đảm bảo cho cô, vì vậy... tôi cho phép cô mượn lõi của tôi để tính toán.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nó được làm từ gỗ cây bạc tinh khiết, là một phần nhỏ của Cây Thế Giới.
Sandrone:
Công nghệ của Khaenri'ah và Cây Thế Giới? Rốt cuộc ai trên đời này có thể tạo ra thứ như thế này chứ?
Sandrone:
...Mà anh nghiêm túc đấy à? Con rối bị tháo lõi ra là sẽ hoàn toàn mất đi động năng, duy trì trạng thái đó lâu dài sẽ hỏng hoàn toàn, tương đương với cái chết! Chắc anh hiểu rõ điều đó đấy chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không cần nhấn mạnh những kiến thức cơ bản này đâu.
Sandrone:
Tôi nói trước nhé, chuyện này chưa ai từng làm cả, tôi không thể đảm bảo tính an toàn của nó!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Sandrone:
Hai người đã bàn bạc qua rồi sao? Anh ta... Anh ta thật sự định...
Nhà Lữ Hành:
Thật sự đã thỏa thuận xong rồi. Anh ấy tin tưởng tôi, và tôi tin tưởng cô, Sandrone.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cứ thử xem sao.
Sandrone:
Thật lòng mà nói, tôi không biết người này là ai, nhưng vì thuật thức, anh ta đã cho tôi mượn cái lõi duy trì hoạt động của bản thân.
Sandrone:
Thuật thức sắp hoàn thành rồi, cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Nên xin lỗi, hiện tại tôi chỉ có thể cho mọi người xem bản phác thảo thôi.
Sandrone:
Phần lõi của anh ta trông như thế này.
Albedo:
Nhánh cây bạc tinh khiết... Quả thật giống hệt với Cây Thế Giới trong truyền thuyết.
Durin:
Nón Tròn... sẽ không sao thật chứ?
Paimon:
Anh... anh ấy sẽ không chết chứ? Đúng không?
Sandrone:
Về lý thuyết, miễn là kịp thời gắn lại lõi thì anh ta sẽ không sao cả.
Sandrone:
Còn những thứ khác... Chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố hết sức để tránh rủi ro, đảm bảo phần lõi của anh ta không bị tổn hại.
Albedo:
Cơ thể của anh ấy cần được bảo vệ cho đến khi quá trình tính toán kết thúc, nên mới gọi chúng ta đến đây.
Sandrone:
Anh ta nói rằng quanh đây chỉ tin tưởng mấy người và Путешественник, nhưng Путешественник thì còn có những việc khác phải làm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Nón Tròn nhờ cả vào các vị đấy.
Albedo:
Chúng tôi sẽ cố hết sức.
Paimon:
Nón Tròn...
Sandrone:
Tiến trình đang diễn ra ổn định, đợi khi có kết quả rồi tôi sẽ gọi mọi người đến họp.
Sau khi Sandrone dặn dò xong, đã quay lại vấn đề ban đầu. Albedo cũng không hỏi thêm gì nữa mà thảo luận tiếp cùng cô ấy.
Bạn, Paimon và Durin cùng ở bên cạnh Nón Tròn, nhìn thân thể lặng im của anh ấy. Đây là lần đầu tiên mọi người ở bên anh ấy theo cách này.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Lấy phần lõi ra thì tình huống tệ nhất có lẽ là khởi động lại hoặc hỏng hẳn. Nhưng tôi lại không sợ. Cái 'chết' tĩnh lặng, là trách nhiệm mà tôi lẽ ra phải gánh vác từ lâu."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Lõi và thứ gọi là 'trái tim' hoàn toàn khác nhau. Nó giống như một thiết bị quan trọng khác thì đúng hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể thay thế được thứ mà tôi theo đuổi."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Kết quả cuối cùng, nó vẫn là thứ hữu dụng nhất. Haha, một câu chuyện cười không tồi, rất hợp với tôi."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Cậu cảm thấy con rối và con người có gì khác biệt không? Nếu không có, thì đối với một con người, những chuyện này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi nữa mà thôi."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Kiếp trước hay kiếp khác, tôi cũng đều đã trải qua rồi."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Hoặc có lẽ, vì tôi đã thực sự trở thành một con người nên mới đưa ra quyết định như vậy. Sao lại có biểu cảm đó chứ? Chẳng phải đây là điều tốt nhất sao?"
Paimon:
Sandrone chắc chắn sẽ thành công, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy. Chúng ta phải kiên trì đến cùng, cho đến khi kết thúc tất cả.
Durin:
Ừm, vì khoảnh khắc chiến thắng đó, tôi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt.
Bạn chợt cảm thấy khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ. Nó lao về phía trước, rồi lại lùi về dưới chân Columbina. Nó tĩnh lặng, nhưng cũng thật dữ dội.
Bạn bỗng nhớ lại những lời của Dottore: "Bốn phần này neo giữ thế giới và trói buộc những người sống trong đó."
Quy luật mà kẻ ác nào cũng hiểu, giờ đây đang thử thách các bạn.
Nói chuyện với người bí ẩn
Columbina:
Chị là...?
Sonnet:
Chị là Sonnet. Trên người em... có sức mạnh giống chị Canon...
Columbina:
Sonnet? Là... nữ thần Hồng Nguyệt đó sao?
Sonnet:
Ôi trời! Em biết chị sao? Em tên là gì thế?
Columbina:
...Columbina. Columbina Hyposelenia.
Sonnet:
Hyposelenia... Cái tên thật đẹp, có phải em đã tự đặt không?
Columbina:
Em và bạn bè đã cùng nhau đặt cái tên này.
Sonnet:
Bạn bè? Ý là bạn bè trên trời cao sao?
Columbina:
...Hmm?
Sonnet:
Ồ! Chắc em mệt lắm rồi phải không! Xin lỗi nhé, cố gắng thêm một chút nữa thôi, chị sẽ đưa em đi gặp mọi người.
Columbina:
Ý chị là hai nữ thần mặt trăng kia sao? Aria và Canon?
Sonnet:
Ồ, em biết nhiều thật đấy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trong tương lai vẫn còn câu chuyện của bọn chị, đúng không?
Columbina:
...
Sonnet:
À... Có vẻ như chị đã hỏi một câu không được hay cho lắm...
Sonnet:
Không sao đâu, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Sonnet:
Hoặc có thể nói là... đã chuẩn bị tâm lý quá nhiều chăng? Chị không còn nhớ nổi mình và hai chị gái đã ở đây bao lâu rồi nữa.
Gặp gỡ Tam Nguyệt Nữ Thần
Sonnet:
Hai chị ơi! Em về rồi đây! Mau nhìn xem ai đang ở phía sau em này!
???:
...?
???:
...!
Sonnet:
Đây là cô em gái đáng yêu sinh ra trong tương lai của chúng ta đó!
Columbina:
...Chào các chị.
???:
...
???:
...
Sonnet:
Để em giới thiệu nhé, đây là Columbina Hyposelenia.
Sonnet:
Đây là chị Aria, nữ thần Hằng Nguyệt.
Sonnet:
Đây là chị Canon, nữ thần Sương Nguyệt. Chị Canon, sức mạnh của Hyposelenia rất giống với chị đấy.
Canon:
...Xin chào Columbina. Xin lỗi, vừa rồi chỉ là mọi người hơi bất ngờ thôi, mong em thông cảm cho Sonnet hơi ồn ào này nhé.
Columbina:
...Không sao đâu.
Aria:
Có vẻ đây là một cô em gái nhút nhát nhỉ. Đừng lo lắng, Columbina Hyposelenia. Ở đây không ai làm hại em đâu.
Columbina:
...Các chị có thể cho em biết đây là đâu không?
Aria:
...
Columbina:
...Làm ơn, em thật sự cần biết những điều này.
Canon:
Hah... Cô em gái yêu quý...
Canon:
...Đây là nhà tù mà chủ nhân nguyên thủy của Teyvat, Long Vương Nibelung dùng để giam cầm Nguyệt Thần.
Columbina:
...Gì cơ?
Sonnet:
...Chị Canon à, chị làm em ấy sợ rồi đấy.
Columbina:
Không, không sao đâu.
Columbina:
...Chị hãy nói tiếp nhé.
Canon:
...
Canon:
Chủ nhân nguyên thủy, Long Vương Nibelung đã tạo ra các chị từ thời xa xưa để duy trì sự vận hành của Teyvat.
Aria:
Nhưng sau đó, Nibelung đã rời khỏi Teyvat để khám phá những thế giới rộng lớn hơn trong vũ trụ đen tối.
Canon:
Các chị đã không ngừng thực hiện nhiệm vụ của mình trên bầu trời. Cho đến một ngày, Kẻ Đổ Bộ đầu tiên xuất hiện tại thế giới này...
Aria:
Hay còn gọi là... "Chúa Tể Trời Cao".
Columbina:
..."Thiên Lý".
Canon:
Đây là cái tên mà hậu thế đặt sao? Hmm... Ban đầu các chị không hề bài xích sự xuất hiện này, thứ đó trông cũng không có ác ý gì với thế giới này cả.
Canon:
Mọi người sống yên bình với nhau, và xem đó như một vị khách đến chơi nhà.
Aria:
Nhưng dần dần, các chị phát hiện ra vị khách đó bắt đầu bộc lộ tham vọng cải tạo và thống trị thế giới này.
Columbina:
Các chị không ngăn cản sao?
Aria:
Không, trong quy luật của nó tồn tại một trật tự mà Nibelung chưa từng dạy cho các chị.
Aria:
Và các chị muốn biết, trật tự này là tốt hay xấu đối với Teyvat.
Sonnet:
...
Aria:
Được rồi, ít nhất thì chị và Canon muốn biết. Còn Sonnet... thì phản đối việc này.
Canon:
Sau đó các chị phát hiện ra, vị chúa tể trời cao này có sự thù địch gần như là ám ảnh với việc một số sinh linh theo đuổi sức mạnh. Hay nói đúng hơn, đó là nỗi sợ hãi.
Canon:
Đến nỗi nó sẽ giáng xuống những chiếc đinh trời đại diện cho sức mạnh bản thân, để trừng phạt sinh linh trên mặt đất.
Sonnet:
Điều đó đã... vượt xa phạm vi của trừng phạt rồi...
Canon:
...Đúng vậy. Dù cho quy tắc của nó có thể mang lại trật tự, nhưng cái giá phải trả khi vi phạm quả thật quá nặng nề.
Canon:
Chị đã cố gắng hết sức để giúp những người bị trừng phạt thoát khỏi tai ương, nhưng... vẫn có quá nhiều sinh linh phải chết.
Columbina:
(Trong số những người được giúp đỡ, cũng có cả tổ tiên của Dòng Dõi Sương Nguyệt...)
Aria:
Và ngay khi các chị quyết định biện pháp đối phó, vị Long Vương nguyên thủy đó đã quay trở lại.
Columbina:
Trận Chiến Tang Hỏa...
Canon:
...Thì ra đời sau đã đặt tên cho trận chiến này là như vậy sao?
Sonnet:
Vậy... sau đó ai là người thắng cuộc?
Columbina:
Theo em được biết thì Thiên Lý đã phải trả cái giá lớn trong Trận Chiến Tang Hỏa để giành chiến thắng. Cuối cùng đã ở lại Teyvat và tiếp tục thống trị...
Columbina:
Và vị chủ nhân nguyên thủy, Long Vương Nibelung... đã vĩnh viễn ngã xuống...
Sonnet:
...
Sonnet:
Vậy... vậy còn mặt trăng thì sao? Trên bầu trời vẫn còn ba mặt trăng chứ?
Columbina:
...
Aria:
...Không cần phải lo lắng đâu, Columbina. Các chị chẳng qua chỉ là tàn dư của lịch sử ngày xưa, đã sớm có sự chuẩn bị với điều này rồi.
Columbina:
...Trên bầu trời chỉ còn lại Sương Nguyệt. Nhưng cũng đã bị Thiên Lý ném ra ngoài bầu trời giả.
Columbina:
Hằng Nguyệt và Hồng Nguyệt... đều đã tan vỡ trong cuộc chiến...
Aria:
...
Sonnet:
Quả nhiên, cuối cùng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi cái chết...
Aria:
Sonnet...
Columbina:
Nhưng mà... các chị hiện vẫn chưa...
Canon:
Nguyệt Thần không thể sống tách rời khỏi mặt trăng của mình được đâu, Columbina.
Columbina:
...!
Columbina:
(Đúng vậy... Sương Nguyệt chỉ bị bầu trời giả ngăn cách thôi mà đã khiến mình phải biến mất, huống chi là vỡ nát...)
Canon:
Dù cơ thể thần thánh của các chị vẫn còn trong cung điện mặt trăng này, nhưng nếu mặt trăng thuộc về các chị vỡ nát...
Sonnet:
Thì ngay khi rời khỏi nơi đây, thân thể thần thánh cũng sẽ tan biến...
Columbina:
...Em xin lỗi.
Aria:
Em không cần phải xin lỗi đâu, em gái thân yêu.
Aria:
Nói đúng hơn... các chị mới là người phải xin lỗi thế giới này...
Aria:
Nếu các chị sớm đưa ra quyết định thay vì cãi vã...
Canon:
...Vậy thì giờ đây chúng ta càng không nên ngồi đây tự trách bản thân mình nữa.
Canon:
Thay vì tự trách mình, chúng ta hãy nghĩ xem làm thế nào để giúp cô em gái đáng yêu trong tương lai của chúng ta đi.
Columbina:
...Ah?
Canon:
Chẳng phải vậy sao, Columbina? Chị có thể thấy rằng câu chuyện của em vẫn chưa kết thúc.
Sandrone:
...Hoàn thành rồi.
Sandrone:
Khởi động, mô hình ẩn số.
Sandrone:
Tiến trình chính không đổi, tiếp tục tính toán vận mệnh của thế giới và điểm thay đổi sắp tới.
Sandrone:
Tiến trình phụ, kiểm tra mặt trăng.
Sandrone:
...
Sandrone:
Vẫn là bốn cái... Số lượng Tủy Mặt Trăng không hề thay đổi.
Sandrone:
Không, khoan đã, để mình nghĩ xem... Mặt trăng từ trước đến nay, rốt cuộc mình đã bỏ qua điều gì?
Sandrone:
Biến số... biến số của thế giới...
Sandrone:
Mình đã hiểu biến số của thế giới có thể xuất phát từ những phương diện nào. Vậy còn mặt trăng thì sao? Liệu có tồn tại cái gọi là biến số không?
Sandrone:
Nếu có, liệu đó có phải là sự sống và cái chết không? Ví dụ như, đối với mặt trăng thì sự sống và cái chết không có gì khác biệt...
Sandrone:
Nhưng thật kỳ lạ, ngay cả Ma Thần bất diệt thì cũng sẽ chết, vậy tại sao chỉ có mặt trăng...
Sandrone:
...Khoan đã! Chờ một chút, mình nghĩ ra rồi... Mình nghĩ ra rồi!
Sandrone:
Nếu sống và chết được xem như những biến số thì chúng ta đã hiểu sai từ đầu... Chưa từng có ai nói rằng Tủy Mặt Trăng đồng nghĩa với mặt trăng còn sống cả, chính chúng ta đã tự ý hiểu theo cách đó!
Sandrone:
Khởi động tiến trình phụ, kiểm tra lại lần nữa, loại bỏ yếu tố ảnh hưởng "Tủy Mặt Trăng". Dù là tự nhiên hay nhân tạo, tất cả đều phải biến khỏi kết quả tìm kiếm.
Sandrone:
...
Sandrone:
Tại sao? Sau khi loại bỏ toàn bộ Tủy Mặt Trăng mà Teyvat vẫn còn ba mặt trăng? Rõ ràng là đã có hai mặt trăng chết rồi mà!
Sandrone:
Kiểm tra lại! Chỉ tìm kết quả về "mặt trăng còn sống", "mặt trăng thật"! Không, phải chính xác hơn nữa, chỉ tìm "mặt trăng còn sống và có quyền năng của mặt trăng"!
Sandrone:
Sao có thể chứ... Vẫn là ba cái?
Sandrone:
Trời ơi, Columbina... Chuyện này là sao vậy? Thế giới đã lừa dối chúng ta sao? Hay là cô đã lừa dối tôi?
Nefer:
Ý cô là theo suy đoán thì không gian mà Nibelung dùng để giam cầm ba nữ thần mặt trăng rất có thể chính là hình bóng phản chiếu của mặt trăng sao?
Nicole:
Ừm, điều này có thể giải thích được nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao không gian đó lại phản ứng với sức mạnh của Nguyệt Thần, có thể mở được Cổng Mặt Trăng...
Nicole:
Cũng như tại sao Columbina không thể thoát ra khỏi đó, và tại sao thời gian trong đó bị đảo ngược...
Nefer:
Trong thông tin mà Columbina để lại, cô ấy nói chắc chắn sẽ tìm cách để quay về... Nhưng làm sao chúng ta biết được cô ấy sẽ quay về bằng cách nào đây...
Nicole:
Nếu đến giờ Columbina vẫn chưa xuất hiện trong thế giới này, điều đó có nghĩa vấn đề không hề đơn giản như vậy. Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ đợi mãi được.
Nefer:
Ý cô là... nếu cô ấy có thể tự mình làm được chuyện này thì đáng lẽ đã xuất hiện trước mặt chúng ta rồi sao?
Nicole:
Ừm, chứ không phải để tình hình hiện tại cứ thế tiếp diễn như vậy.
Nicole:
Tôi nghĩ, Luonnotar có lẽ chính là điểm neo mà Columbina để lại. Như một cách định vị cho tương lai.
Nicole:
Có lẽ đó cũng là lý do mà Luonnotar luôn ở bên cạnh Путешественник.
Nefer:
...Có lý. Nói cách khác, chúng ta vẫn cần làm gì đó để đáp ứng điều kiện đưa Columbina trở về hiện tại.
Nefer:
Nhưng điều kiện đó là gì?
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodoco...
Sandrone:
Này! Mọi người nghe đây, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói!
Sandrone đã vội vã chia sẻ phát hiện quan trọng vừa rồi với mọi người.
Sau khi nghe xong, Nefer và Nicole cũng lập tức chia sẻ những phỏng đoán trước đó của mình. Hầu như mọi người đều cảm nhận được niềm vui khi một câu đố đang dần được hé lộ.
Sandrone:
Columbina không những không chết, mà có thể còn đang tồn tại theo một cách mà chúng ta không thể ngờ tới.
Sandrone:
Tuy vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng cô ấy đã làm được những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta trong quá khứ. Mặt trăng trên bầu trời Teyvat chính là manh mối mà cô ấy để lại cho chúng ta.
Nicole:
Quả là cô thiếu nữ tài giỏi, thật đáng mừng.
Varka:
Có vẻ mọi người đều nghĩ giống nhau. Chắc chắn Columbina cũng muốn quay trở về hiện tại để chiến đấu cùng chúng ta.
Sandrone:
Tôi sẽ tiếp tục duy trì thuật thức để tìm cách tiếp ứng cho cô ấy. Mọi người cũng đừng ngồi không, hãy cùng nghĩ cách đi.
Nefer:
Mặt trăng đã chết nhưng vẫn còn sống? Và còn... Luonnotar...
Canon:
...
Canon:
Không ngờ trong tương lai xa xôi lại xảy ra chuyện như thế này...
Aria:
Quyền năng của Nguyệt Thần chúng ta liên quan đến những quy luật nguyên sơ nhất của Teyvat... Chẳng trách lại có nhiều kẻ thèm muốn sức mạnh này đến vậy.
Sonnet:
Vậy bạn của em là những người trên mặt đất sao. Tuyệt quá... Thực ra trước đây chị cũng muốn xuống dưới đó chơi lắm...
Columbina:
Các chị... đã từng cố gắng rời khỏi nhà tù này chưa?
Sonnet:
Tất nhiên rồi. Các chị đã thử mọi cách có thể... Nhưng dù đi theo hướng nào thì không gian này cuối cùng vẫn sẽ đẩy cả ba quay trở lại đây.
Canon:
Giống như trung tâm của một xoáy nước. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều hội tụ về nơi đây, hội tụ về khoảnh khắc bị Nibelung giam cầm.
Columbina:
...
Columbina:
Vậy, vậy còn con đường có thể kết nối với thực tại thì sao? Các chị đã thử qua chưa?
Sonnet:
Hả? Con đường gì vậy...?
Columbina:
...Là con đường sau khi đi vào sẽ có thể dùng Kuuvahki để tạo ra một số ảnh hưởng nhỏ lên thực tại.
Columbina:
(Hay là chỉ mình mới có thể đi qua con đường đó nhỉ? Bởi vì nó kết nối với một phần linh hồn của mình ở thực tại.)
Canon:
Kuuvahki...? Đó là gì vậy?
Columbina:
Ah? Đó là... một loại nguyên tố đặc biệt chỉ tồn tại ở Nod-Krai, vùng đất nơi mặt trăng mọc.
Canon:
Ừm... Mặt trăng đúng là mọc lên từ nơi mà em nói, nơi sau này được gọi là Nod-Krai.
Canon:
Nhưng ở đây không có sức mạnh nguyên tố nào khác biệt với những nơi khác cả.
Columbina:
...Gì cơ?
Sonnet:
Hay là em thử sử dụng Kuuvahki xem, Hyposelenia? Biết đâu sẽ tìm ra manh mối đấy.
Columbina:
Ừm...
Aria:
Ừm... Đây chẳng phải là sức mạnh của riêng em sao?
Columbina:
Nhưng mà... nó lẽ ra phải xuất hiện ở khắp nơi tại Nod-Krai chứ. Trong không khí, trên mặt đất, thậm chí sinh vật ở đó cũng bị ảnh hưởng bởi nó.
Canon:
Không... Các chị có thể chắc chắn rằng trước khi bị giam trong nhà tù này, trên mặt đất không hề tồn tại sức mạnh đặc biệt này.
Sonnet:
Càng không có sinh linh bị ảnh hưởng bởi nó. Ơ, không biết sau khi bị ảnh hưởng thì sẽ trở thành như thế nào nhỉ? Có thể bay lơ lửng trong không trung như chúng ta không?
Columbina:
(Kỳ lạ... Tại sao thực tại ở đây lại có sự khác biệt như vậy nhỉ?)
Canon:
Kể lại thì... Columbina, chắc em không chỉ muốn tìm cách thoát khỏi đây nhỉ?
Columbina:
Ừm, để giúp được bạn bè... Em cần phải có được quyền năng của ba mặt trăng mạnh mẽ tương đương.
Sonnet:
Cũng có nghĩa là... sức mạnh của các chị à?
Canon:
Nghe có vẻ rất nguy hiểm nhỉ...
Canon:
Tập trung ba mặt trăng vào trong một nữ thần, nỗi đau đớn do sự xung đột đó gây ra không hề nhỏ... Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, nó thậm chí sẽ xé nát cơ thể em...
Columbina:
Em biết... nhưng em sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.
Aria:
Nhưng cho dù các chị có chuyển giao sức mạnh và quyền năng cho em thành công đi chăng nữa, thì em sẽ mang chúng rời khỏi nhà tù này bằng cách nào?
Aria:
Nibelung tạo ra nhà tù này chính là để ngăn các chị dùng quyền năng can thiệp vào cuộc chiến.
Aria:
Không một Nguyệt Thần nào có thể sống sót mà rời khỏi đây...
Columbina:
...
Columbina:
Vậy nếu... rời khỏi đây mà không sống thì sao?
Paimon:
...Rốt cuộc làm sao để biết được Columbina cần giúp đỡ gì đây?
Luonnotar:
...!
Nhà Lữ Hành:
(Columbina... Rốt cuộc cô muốn chúng tôi làm gì đây...)
Luonnotar:
...
Paimon:
Xem nào, nếu cô ấy thật sự đến được điểm khởi đầu của thời gian đó, cô ấy có thể để lại thông điệp gì cho chúng ta nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Cô ấy đâu thể khắc những điều cần nói lên bia đá, rồi mong chúng ta tìm được đúng không?
Nhà Lữ Hành:
...Không, không phải vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tuy thường ngày Columbina ít nói, nhưng cô ấy lại suy nghĩ rất sâu sắc về mọi vấn đề...
Nefer:
Hãy suy nghĩ lại lần nữa vậy.
Nefer:
Đó chính là Columbina, người đã cùng chúng ta chiến đấu chống lại Rerir và cùng trải qua Đêm Cầu Nguyệt.
Nefer:
Cô ấy hiểu rõ tính cách và phong cách làm việc của chúng ta, thậm chí còn hiểu rõ cả năng lực của chúng ta nữa.
Nefer:
Nếu cô ấy muốn kể cho chúng ta nghe về một chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây, cô ấy sẽ làm thế nào...
Nefer:
...!
Nhà Lữ Hành:
...!
Luonnotar:
!!
Nefer:
Путешественник... Cậu từng nói với chúng tôi rằng khi Luonnotar ra đời, cũng từng xuất hiện những gợn sóng ánh vàng đó...
Nefer:
Nếu Columbina để lại Luonnotar... không chỉ đơn thuần là để lại một điểm neo thì sao?
Nefer:
Nếu đây là một phần của Columbina. Và cô ấy biết rằng tôi có thể nhìn thấy quá khứ thông qua Luonnotar...
Paimon:
Giống như lần trước cô đã nhìn thấy quá khứ của Rerir thông qua trái tim của Rerir vậy!
Lauma:
Khoan đã, Nefer!
Lauma:
Nếu đúng như những gì cô nghĩ, có thể nhìn thấy những sự việc đã xảy ra trong quá khứ thông qua Luonnotar... Vậy thì đôi mắt của cô...
Nefer:
Tôi biết. Chỉ riêng việc quan sát Rerir vào thời kỳ Khaenri'ah thôi đã đủ làm mắt tôi mệt rồi. Giờ lại còn phải nhìn xa hơn nữa về quá khứ...
Nefer:
Chắc chắn tôi sẽ bị mù.
Lauma:
...
Nefer:
Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất, là con đường duy nhất của chúng ta.
Jahoda:
Sếp...
Nefer:
Jahoda, còn nhớ những lời chị đã nói với em rất lâu về trước không? Một ngày nào đó khi chị không còn nhìn thấy được nữa, Hội Đồng Bí Mật sẽ giao lại cho em.
Jahoda:
Nhưng mà...
Nefer:
Sao thế? Ngày này đến sớm như vậy, không phải em nên vui mừng sao?
Jahoda:
...
Nefer:
Hứa với chị đi, Jahoda.
Jahoda:
Vâng, thưa sếp...
Lauma:
Cô đã nghĩ kỹ chưa?
Nefer:
Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Lẽ ra tôi đã phải bị mù từ khi giải quyết Rerir rồi. Kéo tới giờ đã là lời lắm rồi.
Lauma:
...Ít nhất hãy để tôi thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cho cô.
Lauma:
Nếu cô thật sự không nhìn thấy gì nữa, tôi sẽ đến Hội Đồng Bí Mật chăm sóc cô mỗi ngày.
Nefer:
Thôi tha cho tôi đi. Khó khăn lắm mới có được quyết tâm, giờ lại bị một câu nói của cô dọa cho tan biến rồi đấy.
Lauma:
Cô mà cũng bị tôi dọa sợ được sao? Đừng có nói đùa để giảm bớt căng thẳng thế chứ.
Nefer:
...Thôi được rồi, đừng lề mề nữa. Bắt đầu thôi.
Lauma:
...
Lauma:
Được rồi...
Nefer:
Ừm, mọi người lùi lại một chút nào.
Luonnotar:
...
Nefer:
Phù... Nào nhóc con, hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nào...
Nefer:
...!
Columbina:
(Quyền năng của ba vầng trăng, Kuuvahki... Chỉ còn lại Sương Nguyệt...)
Columbina:
(Mình đã nghĩ ra một cách có thể quay về được, nhưng cần sự giúp đỡ của các chị...)
Columbina:
(Đi nói chuyện với họ thôi...)
Nói cho Tam Nguyệt Nữ Thần biết quyết định của mình
Aria:
Có vẻ như em đã đưa ra quyết định rồi.
Aria:
Được rồi, hãy để các chị nghe kế hoạch của em nào.
Nói cho Tam Nguyệt Nữ Thần biết quyết định của mình
Sonnet:
Hmm? Em đã nghĩ ra cách chưa?
Sonnet:
Hy vọng sẽ không quá nguy hiểm. Khi em nói "rời khỏi đây mà không sống", thật sự đã khiến chị giật mình đấy...
Sonnet:
Đi thôi, chúng ta gọi cả hai chị nào.
Nói chuyện với Tam Nguyệt Nữ Thần
Canon:
Hửm? Đã sắp xếp xong suy nghĩ rồi sao, Columbina?
Canon:
Hãy cho các chị biết, em định rời khỏi đây bằng cách nào?
Columbina:
Em... Em sẽ "chết" vào lúc này, và sau đó sẽ "sinh ra" trong tương lai với sự giúp đỡ của những người bạn.
Sonnet:
Hả? Em... em đang nói gì vậy? Người đã chết thì làm sao có thể tái sinh được chứ?
Sonnet:
Hơn nữa... bạn bè trong tương lai? Làm sao em có thể cho họ biết kế hoạch của mình? Để lại lời sấm truyền à? Nhưng ở đây ngay cả một tia ánh trăng cũng không thể truyền ra ngoài đấy...
Sonnet:
Nếu họ không phát hiện ra tin nhắn em để lại... Vậy chẳng phải em...
Columbina:
Không, sẽ không đâu.
Sonnet:
...Hmm?
Columbina:
Họ chắc chắn sẽ phát hiện ra thôi, em biết mà.
Canon:
...Có thể cho chị biết cách làm cụ thể không?
Columbina:
Chuyện cần làm rất đơn giản...
Columbina:
Trước tiên, em sẽ để lại "linh hồn" của mình ở đây.
Nefer:
...!
Nefer:
...Tôi, đã nhìn thấy rồi.
Aria:
...Linh hồn?! Ý em là "thần cách" sao?
Columbina:
Ừm, em đã để lại một phần nhỏ linh hồn của mình ở tương lai. Nhỏ đến mức gần như không bị nhà tù này phát hiện ra.
Columbina:
Nó có thể cộng hưởng với linh hồn lúc này của em.
Columbina:
Và khi đến thời khắc then chốt, em tin rằng nó sẽ trở thành điểm neo cần thiết để kéo linh hồn của em từ nơi này trở về thực tại trong tương lai.
Canon:
Giống như... lực hút giữa mặt đất và mặt trăng vậy.
Columbina:
Đúng vậy. Trong tương lai nơi em sống, mặt trăng đã bị ném ra ngoài bầu trời giả rồi, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Columbina:
Và phần linh hồn mà em để lại, giờ đây cũng đang kết nối với em. Nhờ nó mà bạn bè có thể cảm nhận được sự hiện diện của em.
Sonnet:
Nhưng mà... Linh hồn, liệu thật sự có thể để lại nơi đây sao?
Columbina:
Trên đường đến đây, em đã gặp một người bình thường từng lạc vào nơi này.
Columbina:
Thân xác của cô ấy đã sớm tan biến, nhưng linh hồn vẫn luôn ở lại nơi này.
Columbina:
Trước đó em còn gặp một kẻ thù cũ, linh hồn của hắn cũng được giữ nguyên vẹn, trong khi sức mạnh xâm thực cơ thể hắn lại tan biến.
Canon:
Nói cách khác... Quy luật của không gian này nhằm giam giữ thần cách và quyền năng của chúng ta, chứ không phải cơ thể...
Sonnet:
Nhưng dù cơ thể có thể thoát khỏi nhà tù, nếu thiếu thần cách để điều khiển nó thì chẳng phải cũng chỉ là một cái vỏ vô chủ sao?
Sonnet:
Chẳng lẽ... em vừa nói "rời khỏi đây mà không sống"...
Columbina:
Đúng vậy. Em sẽ biến thân thể của mình thành ánh trăng, và rải xuống vùng đất Nod-Krai.
Columbina:
Nó sẽ hóa thành loại sức mạnh che chở cho Nod-Krai, lặng lẽ hòa mình vào vùng đất này, chờ đợi ngày linh hồn em trở về.
Canon:
...
Columbina:
Nhưng... chỉ với sức mạnh của bản thân thì em không thể làm được những điều này...
Columbina:
Em cần sự giúp đỡ của các chị. Em... muốn cầu xin sự giúp đỡ của các chị.
Aria:
Hah... Em gái thân yêu của chị, em không cần phải khách sáo với các chị đâu. Như chị đã nói, các chị giờ chỉ còn là tàn dư của lịch sử xa xưa mà thôi.
Aria:
Còn em đã sinh ra một mình trong tương lai, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng và cô đơn, làm sao chị có thể đành lòng để câu chuyện của em dừng lại trong nhà tù này chứ?
Aria:
Đừng quên, các chị cũng là người nhà của em mà.
Columbina:
...!
Sonnet:
...Chị Aria nói đúng. Thật ra từ rất rất lâu rồi chị đã muốn có một người em gái. Nếu không thì suốt ngày cứ bị hai chị này dạy dỗ thôi.
Sonnet:
Giờ cuối cùng cũng có cơ hội làm chị, được giúp một cô em gái đáng yêu như vậy quay trở về thế giới của mình, làm sao chị có thể do dự được chứ?
Columbina:
...Chị Sonnet.
Canon:
...
Aria:
Canon...?
Columbina:
Xin lỗi, em biết đây là một yêu cầu ích kỷ. Sương Nguyệt của chị vẫn chưa vỡ...
Canon:
...Ồ không, em đừng hiểu lầm, Columbina.
Canon:
Chị chỉ là... bất giác nhớ về những tháng ngày ba chị em đã từng trải qua thôi...
Canon:
Em không thể tưởng tượng được chị đã vui mừng đến nhường nào khi nghe em kể về thế giới tương lai, về Dòng Dõi Sương Nguyệt tương lai, và về những người bạn đáng yêu.
Canon:
Được biết những con người trên mặt đất đã có một tương lai phong phú như vậy, đối với những người duy trì sự yên bình của Teyvat như các chị thì đây là chuyện đáng mừng biết bao.
Canon:
Và nếu kế hoạch của em có thể cứu được họ, cứu được Nod-Krai, thì chị sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì có thể.
Canon:
Huống chi các chị đã luôn ở bên nhau từ khi chào đời. Chị sẽ không bỏ rơi chị em để sống một mình đâu.
Sonnet:
Chị Canon...
Canon:
Nhưng chị muốn hỏi thêm một câu cuối cùng được không, Columbina?
Columbina:
Ừm, là gì vậy?
Canon:
Tại sao... em lại bịt kín đôi mắt của mình vậy?
Columbina:
...
Sonnet:
Đúng vậy, lúc mới gặp chị cũng tò mò lắm, nhưng sợ động chạm đến chuyện riêng tư của Hyposelenia nên đành kìm lại không hỏi.
Columbina:
Em... đã từng không muốn nhìn thấy thế giới này. Em nghĩ rằng nó chỉ toàn những lời dối trá giả tạo.
Columbina:
Em từng muốn đóng chặt cảm xúc của mình, đóng chặt trái tim mình... cho đến khi trở về ngôi nhà thực sự của em.
Canon:
Vậy sao...
Canon:
Có lẽ em đã không phải thấy bầu trời giả tạo đó nữa, nhưng đồng thời em cũng sẽ bỏ lỡ những điều chân thật và quý giá, ví dụ như nụ cười của bạn bè.
Canon:
Hãy hứa với chị nhé, Columbina. Khi em trở về tương lai, hãy mở mắt nhìn ngắm thế giới này, và cả những người bạn của em nữa nhé.
Canon:
Chị nghĩ, em đã khao khát trở về đến vậy, trong lòng chắc chắn đã hiểu rằng...
Canon:
Nơi đó chính là nhà của em.
Columbina:
...!
Canon:
Đưa tay cho chị nào, Columbina.
Canon:
...Aria, Sonnet, cùng đến đây nhé.
Sonnet:
Ừm...
Aria:
Được.
Canon:
...Các chị từng là khúc ca bất tận, và giờ đây đến lượt em tiếp tục hát ca rồi.
Aria:
...Các chị từng là thủy triều của dòng sông thời gian, giờ đây khi thủy triều rút đi, gợn sóng của em sẽ dâng lên.
Sonnet:
...Các chị là sứ giả của sự điên cuồng và cảm hứng, giờ đây khi những lời dối trá tan biến, sự thật của em phải tiếp tục.
Canon:
...Các chị là những linh hồn chờ đợi mặt trời, còn em nên quay về bên những người luôn mỉm cười với mình.
Sonnet:
Vậy là... kết thúc rồi sao?
Canon:
Ừm, chúng ta đã chuyển giao quyền năng của ba mặt trăng cho Columbina Hyposelenia.
Canon:
Kể từ giờ phút này, em ấy sẽ là "Tam Nguyệt Nữ Thần" duy nhất trên thế giới này.
Columbina:
...
Columbina:
Cảm ơn... Cảm ơn các chị của em...
Aria:
Hãy làm những gì em cho là đúng đắn nhé, Columbina Hyposelenia.
Canon:
Các chị không thể trao cho em cả sức mạnh của ba mặt trăng bên ngoài nhà tù, những tranh chấp xoay quanh tàn tích sau khi các chị biến mất vẫn sẽ tiếp tục nảy sinh trong tương lai.
Columbina:
Em hiểu...
Sonnet:
...! Các chị ơi! Cơ thể của em... hình như cảm thấy...
Canon:
Chúng ta đã hiến dâng quyền năng và sức mạnh, giờ đây chỉ còn lại thân xác người phàm. Nhà tù đã bắt đầu xóa bỏ thân xác này rồi...
Sonnet:
...!
Aria:
Không sao đâu, Sonnet. Đây cũng chỉ là điểm cuối mà bất kỳ ai, bất kỳ vị thần nào cũng phải đến. Chị và Canon sẽ luôn ở bên cạnh em.
Canon:
...Và yêu cầu cuối cùng của các chị.
Canon:
Em có thể dùng sức mạnh của ba mặt trăng để đưa các chị rời khỏi đây, trở về với thực tại được không?
Canon:
Các chị đã mất đi quyền năng, chắc hẳn sẽ không còn bị không gian này gây khó dễ nữa.
Canon:
Vào khoảng thời gian cuối cùng, quả nhiên chị vẫn muốn được trải qua tại "mái nhà" của ba chị em.
Columbina:
...Dạ được. Không thành vấn đề.
Sonnet:
...
Columbina:
...
Columbina:
Chị Sonnet...
Sonnet:
...Sao vậy?
Columbina:
Đừng...
Columbina:
(Mình muốn nói với chị ấy đừng khuất phục trước Vực Sâu, đừng sợ hãi... Nhưng vào lúc này, liệu mình có nên nói những điều đó không?)
Columbina:
...Không, không có gì đâu. Em rất vui vì có được một người chị như chị.
Sonnet:
Hypo... Cảm ơn em...
Sonnet:
Ừm... Chị sẽ không sợ đâu. Miễn là có các chị ở bên, chị sẽ không sợ hãi...
Columbina:
...
Columbina:
Vậy... tạm biệt nhé, các chị của em...
Aria:
Tạm biệt, Columbina.
Canon:
Hãy thay các chị ngắm nhìn thế giới này nhé...
Columbina:
Vâng... em hứa với các chị...
Columbina:
...
Columbina:
Tiếp theo... Em cũng phải chào tạm biệt cơ thể của mình rồi...
Columbina:
...Hãy để nó hóa thành ánh trăng, đồng hành cùng Nod-Krai qua dòng thời gian dài đằng đẵng này.
Columbina:
(Thì ra... đây chính là lý do tại sao trước đây Nod-Krai không có Kuuvahki...)
Columbina:
(Sức mạnh này chỉ xuất hiện sau khi mình rải cơ thể lên Nod-Krai... Và cũng chỉ xuất hiện ở Nod-Krai...)
Columbina:
(Lý do mà Kuuvahki trong thực tại có thể đáp lại mình... là vì đó vốn là thân thể của mình. Nó chỉ đơn giản là đang đáp lại linh hồn của mình mà thôi...)
Columbina:
(Và những sức mạnh ánh vàng mà mình đã gặp trên đường đi, chính là linh hồn sắp ở lại nơi này đang chỉ dẫn cho chính mình...)
Columbina:
Phù...
Columbina:
Quyền năng của ba mặt trăng, ánh trăng vĩnh cửu...
Columbina:
Tôi, Columbina Hyposelenia, sẽ từ bỏ thể xác này... Đưa nó vào đêm dài u tối, để nó soi sáng tương lai vô tận...
Columbina:
Để nó đồng hành cùng mảnh đất này... đồng hành cùng những sinh linh dưới ánh trăng...
Columbina:
Cho đến khi... tôi trở về nhà...
Columbina:
...♪ Ngủ thôi, ngủ thôi nào. Chú bồ câu bé nhỏ của ta ♪
Columbina:
...♪ Mong hoa thơm và giấc mộng đẹp nở rộ bên ô cửa sổ ♪
Columbina:
...♪ Hỡi đứa con của mặt trăng, chú bồ câu bé nhỏ của ta ♪
Columbina:
...♪ Dẫu cho bụi trần nhuốm lên màu lông trắng tinh khôi, dẫu cho không còn nằm trong vòng tay ấm áp ♪
Columbina:
...♪ Mong rằng trong giấc mơ ngươi sẽ ngủ cùng ánh trăng ♪
Sau khi tiễn biệt ba người chị, Columbina đã thực hiện như lời đã nói, hóa thân thành ánh trăng và rải khắp toàn bộ Nod-Krai...
Nói chuyện với các đồng đội
Jahoda:
Sếp ơi! Từ khi nào mà sếp lại trở nên đáng sợ thế? Những thứ vừa rồi đâu phải thứ mà con người có thể biết được!
Jahoda:
Đây là số mấy? Sếp có nhìn rõ không?
Nefer:
Chị không chỉ nhìn thấy đó là số hai, mà còn thấy được nỗi sợ trong mắt em đấy.
Flins:
Thật đáng kinh ngạc đấy Nefer. Cô đã nhìn thấy điểm tận cùng của thế giới, nhưng đôi mắt cô vẫn duy trì được trạng thái khỏe mạnh.
Flins:
Hay là kỹ thuật y học của Lauma đã đạt đến trình độ có thể đánh bại cả thời gian rồi đây?
Lauma:
Anh Flins quá lời rồi.
Lauma:
Tôi nghĩ, việc Nefer vẫn còn có thể nhìn thấy được là do Columbina đã tính trước nghi thức sẽ gây tổn hại lớn cho Nefer, nên đã để lại sức mạnh từ quá khứ để bảo vệ cô ấy.
Lauma:
Những kẻ dám nhìn thấu chân tướng, có lẽ đều phải trả một cái giá rất đắt... Có vẻ Columbina đã thay đồng đội gánh vác điều đó rồi.
Nefer:
Cách mà cô ấy nghĩ ra hoàn toàn khớp với hướng chúng ta đang thử. Dù luôn nhắm mắt, nhưng cô ấy rất hiểu chúng ta... nên mới biết chúng ta sẽ làm gì.
Nefer:
Dù không cùng một thời không, nhưng lại nghĩ đến cùng một khả năng, nắm bắt cùng một cơ hội.
Paimon:
Không biết bây giờ cô ấy có ổn không... Chỉ cần làm được việc gì thì chúng ta đều sẵn sàng chiến đấu vì điều đó.
Nhà Lữ Hành:
(Chúng tôi nhất định sẽ đưa cô trở về, Columbina.)
Sandrone:
Vậy thì, với những thông tin trên, hãy cùng nghĩ xem chúng ta phải làm gì tiếp đi.
Arlecchino:
Nhờ có các quý ngài đây mà chúng ta đã nắm rõ được tình hình bên phía Dottore.
Arlecchino:
Người dân cần sơ tán cũng đã được đưa đến nơi an toàn, giờ thì cứ chiến đấu hết mình thôi.
Albedo:
Sandrone, quá trình tính toán thuận lợi chứ?
Sandrone:
Mọi việc thuận lợi. Tóm lại thì kế hoạch sẽ thúc đẩy từng bước một, không để cho cái tên đội nón kia phải tắt máy vô ích đâu.
Durin:
Tiếp theo có nhiều việc phải bận rộn đây... Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Mọi người trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu thảo luận kế hoạch chiến đấu.
Trận chiến sắp tới đầy ẩn số, không ai biết được Dottore với sức mạnh của ba mặt trăng sẽ phát triển đến mức nào.
Nhưng mọi người sẽ không chịu thua. Tất cả đều đồng lòng và biết rằng: Chỉ khi nắm chặt tay nhau, thì sợi dây được tạo nên mới có thể kéo dài và bền chắc.
Đây là cầu nối duy nhất dẫn đến chiến thắng, cũng là sợi dây hy vọng dẫn tới vầng trăng trên trời. Mọi người sẽ theo nó mà tiến lên, cho đến khi đón được người đồng đội không có mặt ở đây quay về.
Arlecchino:
Kế hoạch đã rõ ràng. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động thôi.
Sandrone:
Thời gian thời gian, chỉ nghĩ đến thời gian thôi là đã thấy bực rồi! Haiz, tôi đi làm việc trước đây.
Paimon:
Được! Путешественник, chúng ta cũng cố gắng nhé!
Nhà Lữ Hành:
Ừm!
Nói chuyện với Nicole
Varka:
Theo lý luận của Albedo, sức mạnh nguyên tố có thể làm loãng năng lượng của Lãnh Địa Ánh Sáng...
Varka:
Công trình phòng thủ nguyên tố nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Chẳng phải đây là đề tài chỉ xuất hiện trong "Lý Thuyết Nguyên Tố Cao Cấp" ở thư viện thôi sao? Thật chẳng hiểu gì cả...
Nicole:
Trông anh có vẻ đang rất phiền muộn nhỉ.
Varka:
Dù là ai đi nữa, một khi bị ném vào lĩnh vực không quen thuộc cũng đều sẽ cảm thấy căng thẳng mà.
Nicole:
Nhưng khi anh đến tìm Hội Ma Nữ chúng tôi thì rõ ràng rất tự tin mà.
Varka:
Cô có từng nghĩ tôi chỉ đang gắng gượng để hoàn thành cuộc đàm phán không? Biết đâu tôi cũng là một con người bình thường biết lo lắng và sợ hãi thì sao?
Nicole:
Ôi trời, thật sao? Vậy thì tôi xin lỗi, anh thật là kiên cường đấy.
Varka:
Nhưng so với bây giờ thì khi đó vẫn ổn hơn nhiều. Ít ra thì Mondstadt là nơi mà nếu nằm trên vách đá kêu cứu thì vẫn có xác suất được Barbatos đến giúp.
Varka:
Haiz, tôi chưa từng đánh trận nào khó khăn như thế này. Nếu chúng ta thua, liệu Teyvat có bị diệt vong không?
Nicole:
Hmm, có không nhỉ? Để nghĩ xem... Chắc là có đấy.
Varka:
Vậy thì tiếc quá.
Nicole:
Đừng áp lực quá. Teyvat đã trải qua bao lần đối mặt với sự hủy diệt rồi, chẳng phải anh vẫn được sinh ra ở đây sao?
Varka:
Đừng nói vậy chứ, việc tôi được sinh ra thì có gì ghê gớm đâu.
Nicole:
Không phải vậy đâu. Sự ra đời của mỗi con người đều rất quan trọng, Thiên Sứ luôn tin tưởng điều đó.
Varka:
Đã vậy thì, với tư cách là một nhân loại trẻ tuổi, tôi cũng có vài điều muốn nhờ vả "bà chị" này đây.
Nicole:
Tôi biết ngay mà. Anh đúng là kiểu người như thế.
Varka:
Alice quả là người nhìn xa trông rộng, mời cô quay lại giúp đỡ, chắc hẳn là để ứng phó với thời khắc như thế này phải không?
Nicole:
Haha. Đó là do tôi giỏi, không phải do cô ấy thông minh.
Varka:
Tất nhiên, tất nhiên.
Varka:
Về những công trình phòng thủ nguyên tố sắp được xây dựng này... Thực ra tôi nghĩ sớm muộn gì chúng cũng sẽ mất tác dụng.
Varka:
Durin sau khi đi tuần tra đã kết luận rằng, Dottore vẫn đang không ngừng mở rộng lãnh thổ. Ban đầu là viện nghiên cứu, sau đó là Cục Thiết Kế Thí Nghiệm... Rồi đến hiện tại.
Varka:
Vì vậy, mục đích của chúng ta không phải là dựa vào những biện pháp này để ngăn chặn hoàn toàn cuộc xâm lược của hắn, mà là cố gắng hết sức để giữ chân hắn.
Varka:
Nếu như những tính toán của Sandrone là chính xác... Không, chỉ có thể tin vào khả năng tính toán của cô ấy thôi. Vậy nên, cứ mặc định là cô ấy đúng nhé.
Varka:
Thì thuật thức đã hoàn thành, kết quả cho thấy chiến thắng thực sự của chúng ta phụ thuộc vào việc Columbina quay trở lại Teyvat.
Varka:
Trước khi cô ấy trở về, chúng ta phải ngăn chặn bước chân của kẻ xâm lược.
Nicole:
Anh muốn tôi giúp mọi người xây dựng công trình phòng thủ à?
Varka:
Không, tôi muốn cô chuẩn bị cho những chuyện sắp tới.
Varka:
Khi hắn thực sự kéo đến... Tất cả chúng tôi sẽ chiến đấu, và tôi cầu mong cô, một Thiên Sứ ngày xưa và giờ là ma nữ, có thể bảo vệ mọi người.
Nicole:
Ồ? Tôi có thể hiểu là... anh đang sử dụng cơ hội giành được trong cuộc đàm phán ba bên lúc trước đúng không?
Varka:
Suy cho cùng thì cơ hội đó là để bảo vệ thành Mondstadt... Nếu các cô không ngại việc tôi thay đổi địa điểm một chút, thì tất nhiên, cô hiểu đúng rồi đấy.
Nicole:
Thời điểm thực hiện lời hứa sớm hơn tôi nghĩ khá nhiều đấy.
Varka:
Nếu bây giờ không dùng thì sau này e là không còn cơ hội nữa!
Nicole:
Các ma nữ đã nhận được nguyện vọng của kỵ sĩ rồi.
Nicole:
Thú thật với anh, tôi và Alice đã bàn bạc từ lâu về phương pháp giúp đỡ rồi. Anh nghĩ tôi tay không đến đây sao? Tôi là người rất có sự chuẩn bị đấy nhé.
Nicole chia sẻ về kế hoạch của mình, Varka vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết.
Varka:
Chuyện này... thật tuyệt quá. Cảm ơn các cô nhé.
Nicole:
Đã nhiều năm rồi không ra tay, tôi cũng muốn làm điều gì đó thật lợi hại, chẳng hạn như lần này... À không, ý tôi là, tôi muốn trở thành một người dẫn đường tốt.
Nicole:
Khụ! Kỵ Sĩ Bắc Phong, để đáp lại sự lương thiện và công chính của anh, tôi còn có thêm một món quà đặc biệt...
Nicole:
Hãy đi đi, chúc phúc của Thiên Sứ sẽ được gửi đến nơi mà anh mong ước.
Đêm dài đằng đẵng, âm mưu của Dottore đang ngày một đến gần...
Nói chuyện với Sandrone
Sandrone:
Ah, hai người đến rồi.
Paimon:
Sandrone! Tiến độ thế nào rồi?
Sandrone:
Cả hai sẽ là người đầu tiên và người... ừm, bóng trắng biết bay thứ hai... được chiêm ngưỡng thành quả tâm đắc của tôi đấy.
Paimon:
Này!!!
Sandrone:
Kệ đi. Nào, không được chớp mắt nhé, phải nhìn cho thật kỹ đấy.
Paimon:
Woa, tôi chưa từng thấy qua bao giờ đấy!
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ rất lợi hại!
Sandrone:
Thiết bị đo lường này thể hiện trực quan tiến trình của thuật thức. Hiện tại, nó vẫn đang thiết lập mối liên kết quan trọng nhất.
Sandrone:
Khi tiến trình hoàn tất, tôi sẽ đưa nó đến cạnh cậu. Chỉ có cách này mới có thể đón Columbina trở về.
Paimon:
Đưa đến bên cạnh ư? Nếu chỉ là kết quả tính toán thì không thể trực tiếp báo qua máy liên lạc sao?
Sandrone:
...Chậc, cô nhóc này đúng là chưa trải sự đời. Đây không đơn thuần chỉ là phép tính, mà là thuật thức có thể tạo nên một quy tắc nào đó.
Sandrone:
...Thôi, nói nhiều mấy người cũng chẳng hiểu đâu. Tóm lại, chỉ cần biết đây là điều kiện cần thiết để Columbina quay về là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Sandrone:
Tôi sẽ chia sẻ những dữ liệu này cho cậu. Nicole đã cho phép tôi sử dụng kênh thông tin của cô ấy, vì vậy tôi có thể thông qua Bộ Liên Lạc Dodoco, như thế này...
Sandrone:
Được rồi. Giờ cậu cũng có thể xem tiến trình đấy.
Paimon:
Đúng là có thật! Cô giỏi quá!
Sandrone:
Đương nhiên rồi. Tôi là thiên tài mà, hahaha.
Sandrone:
Ừm, những điều tôi cần dặn dò chỉ có vậy thôi. Nếu có thời gian thì cũng nên đi kiểm tra tình hình của những người khác đi. Giám sát họ một chút, đừng để xảy ra sơ suất gì.
Sandrone:
Trong Fatui, kiểu giám sát này không phải là sự khắt khe. Tôi chỉ mong mọi việc diễn ra suôn sẻ thôi.
Sandrone:
Hiện tại thuật thức vẫn đang vận hành, tôi không thể di chuyển được. Cậu hãy làm đôi mắt thứ hai của tôi mà đi hoàn thành sứ mệnh đi.
Nói chuyện với các đồng đội
Flins:
Путешественник, Paimon, rất vui được gặp hai vị.
Paimon:
Flins! Bên anh chuẩn bị thế nào rồi?
Flins:
Cũng tạm ổn. Tôi đã sẵn sàng đối đầu trực diện với Dottore rồi.
Paimon:
Ồ, lần này trông anh nghiêm túc hơn mọi khi đấy.
Flins:
Nói thật, bình thường tôi không thích dốc hết sức lắm. Như vậy không có lợi cho việc che giấu thân phận. Hơn nữa, khi thể hiện thực lực cũng nên có chọn lọc.
Flins:
Giờ tôi đang ở trạng thái này, dành sức mạnh để giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng.
Paimon:
Thấy anh nghiêm túc như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Путешественник nhỉ?
Flins:
Rất vinh dự khi được hai người tin tưởng.
Flins:
Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tôi rất hy vọng sẽ thấy hai người tràn đầy tinh thần trong trận quyết đấu đấy.
Nói chuyện với các đồng đội
Nefer:
Tiểu thư Vịnh Nguyệt Sứ, cô đang nhìn gì vậy?
Lauma:
Cách xưng hô thật kỳ lạ. "Tiểu thư Vịnh Nguyệt Sứ", "quý cô Vịnh Nguyệt Sứ"... Cô đều gọi qua cả rồi.
Nefer:
Đúng thế, không được sao? Đều là gọi cô mà.
Lauma:
Nhưng tôi đã quyết định trực tiếp gọi cô là Nefer rồi.
Nefer:
Thì tên tôi vốn là thế mà, có gì lạ đâu.
Lauma:
Ý tôi là không thêm bất kỳ danh xưng nào, chỉ gọi tên thôi.
Nefer:
Ý cô là sao?
Lauma:
Điều này chứng tỏ mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn rồi.
Nefer:
Ảo giác của cô đẹp đẽ thật đấy.
Paimon:
Nefer! Lauma!
Lauma:
Paimon, Путешественник.
Paimon:
Chúng tôi tới xem tình hình của các cô đây! Mọi thứ chuẩn bị suôn sẻ cả chứ? Đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa đó?
Nefer:
Yên tâm đi, sẽ không làm vướng chân mọi người đâu.
Lauma:
Tôi cũng sẽ dốc sức giúp mọi người giành chiến thắng.
Lauma:
Phải rồi, hãy để tôi kiểm tra cho hai người một chút nhé...
Lauma:
...Được rồi. Tình trạng của hai người đều rất tốt, thế là được rồi.
Nefer:
Không cần khách sáo đâu. Cậu cũng vất vả chẳng kém gì chúng tôi, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến khi phải đối đầu với Dottore nhé.
Paimon:
Cứ yên tâm, tôi sẽ trông chừng mà.
Lauma:
Vậy là tốt rồi. Paimon cũng phải nhớ nghỉ ngơi đấy nhé.
Paimon:
Ừm, tôi nhớ rồi!
Nói chuyện với các đồng đội
Durin:
Quý cô Nicole đã gửi chi viện, giờ thì công trình phòng thủ quanh Thị Trấn Nasha đã được xây dựng hoàn chỉnh rồi!
Albedo:
Ánh lửa vàng ấy... Là sức mạnh của Nicole.
Albedo:
Cộng thêm thông tin mà đại đội trưởng Varka vừa gửi đến... Ừm, xem ra họ đã bàn bạc với nhau rồi.
Albedo:
Có dì ấy giúp đỡ, tình hình chắc sẽ ổn định hơn. Ít nhất mọi người cũng có sự bảo đảm cơ bản.
Paimon:
Albedo, Durin!
Durin:
Là Путешественник và Paimon! Xin chào nhé.
Albedo:
Nghỉ ngơi sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã quan tâm, tôi ổn.
Durin:
Vậy chúng tôi yên tâm rồi.
Durin:
Theo kế hoạch thì Thị Trấn Nasha sẽ do tôi và Albedo phụ trách.
Durin:
Tuy phạm vi năng lượng của Dottore đang không ngừng mở rộng về phía này... nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững trận địa.
Albedo:
Chúng ta đã cùng kề vai chiến đấu rất nhiều lần, lần nào cũng đạt được kết quả tốt.
Albedo:
Lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Cho nên, cứ thoải mái chiến đấu thôi.
Đánh bại kẻ địch trước mặt
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
(Có thứ gì đó đang tới... Là tay sai của Dottore ư?)
Nefer:
Đến rồi đấy, và số lượng cũng không ít.
Lauma:
Đúng như dự đoán.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người! Hãy chuẩn bị sẵn sàng!
Flins:
Hãy đến điểm chỉ định để nghênh chiến!
Albedo:
Bắt đầu thôi.
Durin:
Sẵn sàng hành động!
Chiến đấu với Dottore
movie
Sau khi đánh lui tay sai của Dottore, Dottore cũng xuất hiện trước mặt các bạn, và tự tay vạch ra chiến trường cho các bạn, trận chiến bùng nổ ngay lập tức...
Nói chuyện với Dottore
Il Dottore:
Ta biết các ngươi đang phản kháng vô ích, nhưng có vẻ như chưa đủ để trụ đến bước cuối cùng của tiến trình.
Il Dottore:
Để ta đoán xem, các ngươi muốn Columbina quay lại, đúng chứ? Vậy sao không thấy Sandrone đâu nhỉ? Hay là các ngươi đang cố kéo dài thời gian cho cô ta rồi?
Il Dottore:
Thú vị... Hai cô nàng đó tính cách không bình thường, nhưng không ngờ lại có mối quan hệ sâu sắc như vậy với các ngươi.
Il Dottore:
Columbina thì ta cũng từng xem như em gái. Những năm cô ta ở Fatui, bọn ta đã từng có mối quan hệ rất tốt, chung sống cũng vui vẻ.
Il Dottore:
Chỉ là sau đó bỗng có một ngày, cô ta không còn muốn tham gia bất kỳ thí nghiệm nào nữa. Cho đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cô ta không vui?
Il Dottore:
Thật đáng tiếc, vốn dĩ ta đã có thể có một người em gái, một người nhà. Vậy mà cô ta lại không còn thích ta nữa, haiz.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi không xứng đáng làm người nhà của cô ấy.
Il Dottore:
Điều này thì ta không phủ nhận.
Il Dottore:
Thế giới này cổ hủ quá, đến nỗi vẫn còn nhiều người thích diễn vở kịch cũ rích này.
Il Dottore:
Còn ngươi, đáng lẽ cũng có thể đi về phía đáp án chính xác. Nghĩ đến việc phải giết ngươi thế này thì... Haha.
Il Dottore:
Nhưng ta vốn luôn chân thành, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Có muốn hợp tác với ta không? Hãy quyết định trước khi ta đếm đến mười nhé.
Il Dottore:
Một, hai, ba...
Nhà Lữ Hành:
(Đừng đùa nữa!)
Il Dottore:
...
Il Dottore:
Sandrone? Thật hiếm thấy đấy. Ngươi mà cũng chạy lên được chỗ cao thế này sao.
Sandrone:
Phong cách làm việc của ngươi lúc nào cũng khiến người khác ghê tởm. Đừng tưởng ai cũng sẽ biết ơn vì cơ hội ngươi cho.
Nhà Lữ Hành:
(Sandrone? Nhưng tiến độ thuật thức vẫn chưa hoàn thành...)
Il Dottore:
Trùng hợp thật. Ta đang định bàn chuyện hợp tác với Путешественник, nhưng mà thấy ngươi thì ta buộc phải nói rằng, thật là lãng phí.
Sandrone:
Lãng phí?
Il Dottore:
Ta đã nói rồi, ta sẽ cho tất cả mọi người một cơ hội. Nhưng ngươi lại tự tìm đến... Thế là phí mất một cơ hội rồi.
Sandrone:
Hah! Định lừa ai vậy, tưởng ta sẽ tin sao?
Il Dottore:
Ta vốn định xử lý xong chuyện kia rồi mới từ từ giải quyết thuật thức của ngươi. Nhưng thôi, ngươi đã vất vả để tự lên đây, ta cũng xem như đỡ tốn công sức rồi.
movie
Khi chiến cục gần như sụp đổ, Sandrone cùng tạo vật của mình là Pulonia đã đến và tung đòn tấn công Dottore. Nhưng với sức mạnh của ba mặt trăng trong tay, Dottore dễ dàng áp chế đợt tấn công của Pulonia, đòn tấn công của hai bạn cũng không thể tổn thương đến hắn. Sau khi đánh lui các bạn, Dottore quyết định trước tiên sẽ tiêu diệt bạn, thế nhưng, Sandrone lại thay bạn gánh chịu đòn tấn công của Dottore. Sau khi Dottore tung ra đòn cuối, Sandrone đã hoàn toàn ngừng vận hành, chẳng còn động đậy nữa...
Nhà Lữ Hành:
Sandrone...!
Il Dottore:
Thấy không. Thứ tạo vật cơ khí đó thật mong manh, chỉ cần chạm nhẹ... là sẽ vỡ vụn ngay.
Il Dottore:
Dù Sandrone có say mê phát minh đến đâu, cô ta chết đi rồi thì những thuật thức trong cơ thể cô ta cũng sẽ ngừng hoạt động thôi.
Il Dottore:
Tất nhiên, cô ta có thể kiên trì đến tận bây giờ cũng đáng khen lắm. Đồng nghiệp với nhau, ta đánh giá cao sự cố chấp của cô ta.
Il Dottore:
Ngươi, hãy lại đây. Tìm một vị trí mới bên cạnh ta đi.
Nhà Lữ Hành:
...
Il Dottore:
Việc đếm vừa bị gián đoạn rồi. Nhưng cơ hội thứ hai mà ta phá lệ cho ngươi vẫn còn đó, ngươi vẫn có thể gia nhập với ta đấy.
Il Dottore:
Rõ ràng ngươi đã hiểu rõ sức mạnh và quyền năng này, sao lại không muốn tiến tới những khả năng hoàn hảo hơn chứ?
Nhà Lữ Hành:
...
Il Dottore:
Không muốn nói chuyện với ta sao? Được thôi, hôm nay ngươi khác với mọi khi đấy, ít nói hơn hẳn.
Il Dottore:
Vậy nói chuyện nghiêm túc đi. Lấy Sandrone làm chủ đề cũng được. Cô ta trước giờ vẫn thế, chẳng bao giờ thực sự tin tưởng người khác, cũng không thích chia sẻ thành quả nghiên cứu.
Il Dottore:
Nói đúng ra thì không phải cô ta không có điểm mạnh. Có thể chắt lọc và ưu hóa vô số thông tin để tạo ra mô thức thế giới như hiện tại đúng là điều khó tin.
Il Dottore:
Nhưng cô ta luôn không muốn tin tưởng người khác. Nếu có thể giao thuật thức cho người khác trông coi hoặc thực thi, nói không chừng các ngươi còn có chút cơ hội chiến thắng đấy.
Il Dottore:
Đánh bại một kẻ cố chấp và vụng về thật khiến người ta thấy đau lòng mà.
Nhà Lữ Hành:
...Dottore.
Nhà Lữ Hành:
Chắc ngươi chưa từng nghĩ đến việc con người sẽ thay đổi nhỉ. Lần Columbina bỏ trốn cũng thế, Sandrone lần này cũng vậy.
Il Dottore:
Thay đổi?
Nhà Lữ Hành:
Dù có tỏ vẻ thế nào thì ta vẫn cảm nhận được rằng, chính ngươi mới là kẻ không tin tưởng người khác.
Il Dottore:
Trong mắt ngươi, ta là người như thế sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Il Dottore:
Giờ ngươi còn có thể làm được gì nữa chứ?
movie
Dottore tự cho rằng hắn đã đánh bại tất cả, nhưng kế hoạch của Sandrone đã sớm hoàn thành. Với sự giúp đỡ của Nicole, Varka và Arlecchino đã cố gắng kéo Sương Nguyệt vào "bầu trời giả". Dù Dottore đã đóng kín màn trời, Sương Nguyệt vẫn xuyên thủng vòm trời và trở về với thế gian. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Columbina Hyposelenia, người đã nhận được Quyền Năng Tam Nguyệt, đã cùng với mặt trăng trở về Teyvat.
Đánh bại Dottore
Columbina phô diễn quyền năng của mình, chiến trường hoàn toàn bị cô nắm quyền kiểm soát. Sau đó, Columbina đoạt lại Tủy Mặt Trăng, những đồng đội trước đây bị Dottore giam cầm cũng đều trở về. Mọi người cùng nhau phát động một đợt tấn công mới vào Dottore, cuối cùng, Dottore đã bị mọi người đánh bại.
Mặt trăng đã về với quê hương của mình. Nod-Krai dưới ánh trăng chiếu rọi, cũng đang hướng về một ngày mai hoàn toàn mới...
Tận hưởng buổi sáng tại Thị Trấn Nasha
Maika:
...Không đúng không đúng, vẽ không đúng rồi. Mặt trăng bây giờ phải trông như thế này mới đúng chứ!
Mahla:
Hmm? Các con đang vẽ gì thế?
Maika:
Mặt trăng mới ạ! Mẹ ơi, mẹ thấy không, mặt trăng trông khác hẳn với trước kia rồi mà?
Maika:
À mẹ ơi, hôm nay con có thể mua một phần điêu khắc đường không? Chỉ một phần thôi!
Mahla:
...Được rồi, hôm nay cũng coi như là ngày đặc biệt, xem như là ngày lễ đi.
Alida:
Tin nóng! Tin nóng đây! Số mới nhất của Nhật Báo Nasha!
Alida:
"Chương Mới Sau Thảm Họa! Thị Trấn Nasha Hồi Sinh Dưới Ánh Trăng Mới!"
Alida:
"Khởi Hành Ngay Hôm Nay! Liên Minh Sẽ Đem Tới Tương Lai Hoàn Toàn Mới!" Có muốn xem thử một tờ không?
Arkhyp:
...Không ngờ đến cả mặt trăng trên trời cũng đã thay đổi rồi.
Koski:
Nghe nói là một Nguyệt Thần mới đã được sinh ra.
Arkhyp:
Nguyệt Thần mới ư? Của Dòng Dõi Sương Nguyệt sao?
Koski:
Chắc thế nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì trăng vẫn mọc, ngày tháng vẫn cứ trôi thôi.
Koski:
Đã đến tận đây rồi. Chi bằng... nhận chút đồ ăn rồi hẵng đi nhé?
Arkhyp:
Anh là tín đồ hay sao mà đòi lấy vậy?
Koski:
Trước giờ đâu có khắt khe chuyện đó, huống hồ mọi người đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi... Thôi không nói nữa, thơm quá, tôi đói bụng rồi...
Vesa:
Nhanh lên! Đến sớm mới giành được vị trí đẹp!
Metta:
Nói bé thôi, đây là khu dân cư mà, nhỡ có người đang ngủ thì sao?
Nói chuyện với các đồng đội
Paimon:
Chậc, bên ngoài ồn quá...
Paimon:
Ừm, tôi cũng tỉnh rồi. Dạo này hiếm hoi lắm mới có cơ hội thư giãn thế này, cảm giác thời gian trôi chậm hơn bình thường đấy.
Paimon:
Путешественник thì sao, nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cũng được, hình như tôi cũng không buồn ngủ lắm.
Paimon:
Vẫn đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra sao? Tình hình gần đây của bạn bè? Hay là... những lời mà Dottore đã nói lúc đó?
Paimon:
Được rồi, nếu có điều gì khó nghĩ thì cứ nói với tôi, đừng miễn cưỡng bản thân nhé!
Paimon:
Tôi biết... Chúng ta vừa trải qua một sự kiện quan trọng. Giống như khi viên thiên thạch rơi xuống hồ vậy, mặt nước cũng khó mà tĩnh lặng lại được ngay.
Paimon:
Luonnotar cũng biến mất sau khi Columbina trở về, tôi nhớ cô ấy giải thích rằng đó là một phần linh hồn của cô ấy...
Paimon:
Vắng Luonnotar, tôi vẫn thấy không quen lắm...
Paimon:
Nhưng Путешественник đã làm rất tốt rồi, tôi cũng thế. Mỗi chúng ta đều đã cố gắng kiểm soát ảnh hưởng của chuyện này, nên kết quả cũng khá ổn.
Paimon:
Путешественник phải tự hào về bản thân hơn nữa đấy!
Nhà Lữ Hành:
Không giống như những lời Paimon vừa tỉnh ngủ sẽ nói lắm nhỉ.
Paimon:
Hừm, dám coi thường tôi sao, Paimon này cũng sẽ trưởng thành đấy nhé!
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì...
Nhà Lữ Hành:
Lần này đã khiến Paimon phải lo lắng cho tôi rồi.
Paimon:
...
Paimon:
Tôi còn tưởng Путешественник sẽ không nhắc đến chứ.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi mà, Paimon.
Paimon:
Huhu, tại Путешественник hết đấy... Tôi lo muốn chết đi được!
Paimon:
Hừm, phải đền bù cho tôi đấy nhé! Phải lấy tiền của Путешественник để tôi ăn uống cho thỏa thích...
Nhà Lữ Hành:
Tôi mời, tôi mời hết.
Paimon:
Phù! Giờ thì no căng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ăn thêm đi, vẫn còn điểm tâm mà.
Paimon:
Hả? Ah... ừm...
Jahoda:
Chào buổi sáng, Путешественник, Paimon.
Paimon:
Chào Jahoda, cô đến ăn sáng à?
Jahoda:
Tôi ăn rồi, uống ngụm nước là được. Chủ yếu là sợ hai người quên mất hôm nay là ngày gì, nên tôi qua nhắc nhở thôi.
Paimon:
...Hức.
Jahoda:
Giờ ăn no quá, lát nữa đến buổi lễ phát biểu của liên minh thì hai người đừng có ngủ gật ở hàng sau đấy nhé...
Paimon:
Câu này thì phải nói với Aino mới đúng chứ? Cô ấy mới là người nhỏ tuổi nhất trong liên minh đấy.
Jahoda:
Nhưng tôi thực sự không ngờ, Nod-Krai trước kia chỉ biết tự lo cho mình, nay lại chịu đoàn kết cùng nhau giải quyết vấn đề.
Paimon:
Ai bảo nơi đây xảy ra nhiều biến động lớn thế chứ... Ngay cả những người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, giờ chắc cũng đã hiểu chiến đấu một mình nguy hiểm thế nào rồi nhỉ?
Jahoda:
Hihi... Nhưng sếp Nef lại rất bi quan về chuyện này. Chị ấy nghĩ là con người sẽ không dễ rút kinh nghiệm đâu.
Paimon:
Vậy tại sao cô ấy vẫn đồng ý đại diện cho Hội Đồng Bí Mật tham gia liên minh vậy?
Jahoda:
Chắc là vì, dù đoàn kết có thể chỉ là một kỳ vọng, nhưng những lợi ích và tiện lợi mà nó mang lại là hoàn toàn thực tế.
Jahoda:
Nhưng mà tôi rất vui, cảm giác như mọi người ở Nod-Krai giờ đã giống một đại gia đình hơn trước kia rồi.
Paimon:
Ừm, đúng đấy. Tôi nghĩ nhiều người cũng cảm thấy thế, chỉ cần nghe tiếng huyên náo ngoài cửa sổ sáng nay là biết thôi.
Jahoda:
Hai tuần nay mọi người đều bận rộn với việc xây dựng lại sau thảm họa, những người trước đây sơ tán sang các nước khác cũng đã lần lượt quay về.
Jahoda:
Cuộc sống sẽ dần trở lại quỹ đạo. Haiz... Công việc của tôi cũng sẽ nhiều dần lên...
Jahoda:
Hai người chuẩn bị ra ngoài sao? Vẫn còn một lúc nữa mới đến lúc bắt đầu buổi lễ đấy.
Paimon:
Chúng tôi định đi dạo quảng trường, gặp gỡ vài người bạn khác trước đã.
Jahoda:
Được thôi, vậy lát nữa gặp lại nhé.
Đến quảng trường trung tâm Thị Trấn Nasha
Ineffa:
Nhận lấy phần Thu Hoạch Hôm Nay nhé, đi thong thả.
Paimon:
Tôi không nhìn nhầm chứ? Người phát thức ăn ở đằng kia là...
Ineffa:
Xin chào, có muốn lấy một phần Tiệc Ánh Trăng tặng kèm điểm tâm trong ngày không?
Paimon:
Mới mấy hôm không gặp rồi, Ineffa. Chẳng lẽ cô... đã gia nhập Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi sao?
Paimon:
Cả Aino nữa!
Aino:
Paimon đang nói gì vậy? Tất nhiên là chúng tôi đến đây giúp đỡ rồi!
Ineffa:
Sau thảm họa, nơi đâu cũng cần người giúp đỡ, chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Lauma để đến đây hỗ trợ thôi.
Ineffa:
"Càng những lúc như thế này, những việc tốt nhỏ bé nhưng bền bỉ sẽ càng khích lệ lòng người, giúp họ cùng vượt qua khó khăn."
Aino:
Còn chúng tôi thì đương nhiên sẽ dùng cách của Xưởng Krumkake Clink-Clank rồi, dùng trứng và ống nhiệt để biến câu nói đó thành hiện thực!
Nhà Lữ Hành:
Thật lợi hại!
Aino:
Ineffa, Ineffa, tôi lại được khen rồi. Tôi được Путешественник khen đấy nhé!
Ineffa:
Làm tốt lắm. Nếu Aino không ăn phần điểm tâm hôm nay thì sẽ được thêm lời khen từ Ineffa đấy.
Aino:
Không.
Paimon:
Từ chối dứt khoát thật.
Aino:
Hừm, tôi cũng có trở ngại khó vượt qua mà!
Maika:
...Mẹ ơi!
Mahla:
Muốn thì cứ đi đi.
Aino:
Khụ khụ.
Maika:
Xin lỗi! Em... em có thể chụp chung với chị robot được không ạ?
Maika:
May nhờ chị robot hộ tống suốt chặng đường nên chúng em mới có thể an toàn rời đi và an toàn trở về! Chị robot là giỏi nhất!
Aino:
Hì hì, đương nhiên rồi. Ineffa rất giỏi, nhưng thiên tài chế tạo ra Ineffa là Aino đây có phải còn giỏi hơn không nào?
Maika:
Ơ... Nhưng lúc đó chị còn giành đồ ăn vặt của em nữa mà...
Aino:
Ơ...
Ineffa:
Hay là chúng ta đến chỗ trống ở giữa đi? Ở đó cảnh sẽ đẹp hơn đấy.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi chụp ảnh cho nhé.
Maika:
Cảm ơn anh!
Đến quảng trường trung tâm Thị Trấn Nasha
Illuga:
...Rõ ràng anh mới là ứng cử viên phù hợp hơn mà, Flins?
Flins:
Tiểu thiếu gia lại tự coi nhẹ bản thân rồi.
Illuga:
Không phải đâu! Anh xem, tôi rất ít khi đến Thị Trấn Nasha, cũng không quen biết gì với những nhân vật có thế lực ở đó.
Flins:
Giao tiếp xã hội vốn là một quá trình cần thời gian, hãy cho bản thân thêm thời gian nhé.
Illuga:
Nếu tính như vậy thì tiến độ của anh đã nhanh hơn tôi nhiều rồi, phải không?
Flins:
Tính sai rồi, rõ ràng cậu đã biết sự thật đó rồi. Những người bạn không hiểu được thói quen của tôi thôi.
Flins:
Một người chân thành, chính trực, giỏi chăm sóc người khác, lại có thể tìm thấy giá trị bản thân trong các hoạt động tập thể, chắc chắn sẽ phù hợp hơn để trở thành đại diện của Người Giữ Đèn tại liên minh.
Illuga:
Đừng nói như thể anh không đáp ứng được những điều đó chứ.
Flins:
Ồ, vậy đúng là cậu đang đánh giá tôi quá cao rồi đấy.
Illuga:
Haiz...
Flins:
Đừng thở dài nữa, tiểu thiếu gia, hãy tự tin lên. Tôi nghĩ tất cả Người Giữ Đèn đều công nhận cậu là một thanh niên đầy triển vọng đấy.
Flins:
Chính vì thế mà Starshyna Nikita mới yên tâm giao cho cậu những công việc quan trọng như vậy.
Illuga:
Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng, nếu có chuyện gì muốn thương lượng với anh, trước khi cổ họng khô rát thì khó mà có được kết quả.
Flins:
Xin lỗi nhé, đi ra ngoài mà tôi lại không có thói quen mang nước theo.
Illuga:
Thôi được, để tôi nhận cho. Nhân tiện thì liên minh này còn có những ai nữa vậy?
Flins:
Ồ, thế thì nhiều lắm. Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt, cô chủ của Hội Đồng Bí Mật, Thương Hội Voynich, thậm chí là cả Xưởng Krumkake đáng yêu nữa...
Flins:
Trò chuyện với họ chắc chắn sẽ là một niềm vui lớn sau khi nhậm chức đấy.
Illuga:
Được rồi. Tuy chưa từng đảm nhiệm công việc tương tự, cũng thấy hơi lo là sẽ có sơ suất trong lĩnh vực chưa quen thuộc...
Illuga:
Nhưng dù sao đây cũng là chức trách của Người Giữ Đèn, hơn nữa... là vì muốn Nod-Krai trở nên ấm áp hơn.
Flins:
Suy nghĩ thật đáng kính. Nguồn sáng đã được thắp lên, chỉ còn thiếu nửa bước nữa thôi là có thể vượt qua gió tuyết.
Flins:
Giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lại quê hương thành thiên đường... Đối với Nod-Krai thì đây là lần đầu tiên, cũng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Illuga:
Được rồi. Cũng đúng... Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Flins:
Tôi thấy có khá nhiều bạn cũ đã đến rồi. Chúng ta cũng nên qua đó thôi.
Đến quảng trường trung tâm Thị Trấn Nasha
Paimon:
Woa, không ngờ mọi người đều đã đến đây!
Albedo:
Xem ra các vị đã nghỉ ngơi khá tốt đấy.
Varka:
Tuy chưa ai hỏi, nhưng tôi biết mọi người đều muốn biết, nên tôi xin trả lời trước: Chúng tôi cũng đều ổn cả.
Varka:
Haiz, nhưng cũng có điều không được như ý. Khoảng thời gian này chán chết đi được, vì cơ thể phải hồi phục, nên cả rượu cũng không được uống.
Albedo:
Có thật là ngài không lén uống chứ?
Varka:
Sao cậu lại biết được chuyện đó vậy?!
Albedo:
Hah. Bao ngày vất vả bôn ba, chắc hẳn đại đội trưởng Varka cũng nhớ Mondstadt lắm nhỉ.
Varka:
Đúng vậy, càng nghe được nhiều tin tức, thì tôi càng muốn tận mắt nhìn thấy.
Varka:
...Bận xong đợt này là cũng đến lúc về nhà rồi.
Durin:
Nhìn xem, hình như có người lên sân khấu rồi.
Varka:
Thấy rõ hết không? Có cần tôi cõng ai lên không?
Durin:
À... Tôi đứng phía sau nghe là được rồi.
Paimon:
Trông Durin nghiêm túc thật đấy.
Durin:
Cơ hội hiếm có, tôi cũng muốn học cách ăn nói trong những tình huống trang trọng.
Varka:
Cứ học đi, sau này tôi sẽ sắp xếp cơ hội thực hành cho... À đúng rồi! Hay là cậu thay mặt chúng tôi báo cáo với Đội Kỵ Sĩ đi.
Durin:
Ngài Varka, ngài quên mất rằng tôi thậm chí còn không phải Kỵ Sĩ Tây Phong nữa đấy...
Varka:
Có sao đâu, tôi sẽ phong tước cho. Cậu thích danh hiệu gì nào?
Durin:
...Ngài ấy chỉ đùa thôi hay thật sự nghiêm túc vậy?
Albedo:
Thử phân biệt xem sao. Đây cũng là một cơ hội để học hỏi đấy.
Tarno:
...
Tarno:
Tôi rất vinh dự khi được mời làm người dẫn chương trình cho buổi khai mạc lần này, đồng thời được phát biểu với tư cách là đại diện của Thương Hội Voynich tại liên minh.
Illuga:
(Chẳng lẽ người này cũng là đại diện được các nhân vật lớn đẩy lên sân khấu sao? Chà, xem ra không chỉ mỗi mình gặp phải chuyện này...)
Tarno:
...Chúng ta đã trải qua thảm họa và đau khổ của ngày hôm qua, từ đó hiểu được tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác.
Jahoda:
(Đến rồi đến rồi! Ôi... Quả nhiên Aino vừa nghe là ngủ gật luôn rồi. Ơ? Sao sếp cũng trông như đang ngủ gật thế kia...?)
Nefer:
(Haiz... Sao vẫn chưa nói hết nữa đây...)
Tarno:
...Nod-Krai, quê hương của chúng ta, con tàu lớn nơi chúng ta nương tựa để sinh tồn. Hy vọng nó sẽ tiếp tục đạp gió rẽ sóng, đưa chúng ta đến với thịnh vượng, tự do và hy vọng...
Lauma:
...Xem ra sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội qua lại hơn rồi.
Nefer:
Vịnh Nguyệt Sứ nhanh nhẹn như thế, muốn đi đến đâu thì cũng không thành vấn đề mà.
Nefer:
Tiếc là công việc tại Hội Đồng Bí Mật quá bận rộn, tôi còn phải duy trì quan hệ với những nước khác, e rằng khó mà sắp xếp thời gian để đón tiếp cô đấy.
Lauma:
Không sao, tôi sẽ xác nhận lịch trình của cô với Jahoda trước, nếu Jahoda đi vắng thì tôi sẽ đi hỏi Ashru.
Nefer:
Cô... Thêm việc cho nhân viên của tôi còn chưa đủ, đến cả mèo nhà người ta cũng không buông tha hả?
Lauma:
Nói đến thêm việc thì Nefer cũng làm có ít đâu?
Nefer:
Cô nói cũng tự tin đấy. Chẳng lẽ do Nguyệt Thần trở về nên Dòng Dõi Sương Nguyệt tự tin hơn hẳn nhỉ?
Lauma:
Columbina trở về khiến tất cả những người quan tâm đến cô ấy đều vui mừng, trong đó có cả cô và tôi.
Lauma:
Còn về Dòng Dõi Sương Nguyệt hiện giờ, chúng tôi đang học cách không dựa dẫm vào Nguyệt Thần...
Lauma:
Tự bước đi trên con đường của mình, biến quê hương trở nên đáng sống hơn... Gia nhập liên minh cũng là một thử nghiệm được thực hiện theo lý tưởng đó.
Nefer:
Tôi thích từ "thử nghiệm" này. Tự do tiến hoặc lùi, để lại khá nhiều không gian và không ràng buộc.
Lauma:
Hmm? Cô bi quan về tương lai của Dòng Dõi Sương Nguyệt sao? Hay là không tin tưởng vào liên minh?
Nefer:
Nói đúng ra thì tôi không được lạc quan như cô.
Nefer:
Dòng Dõi Sương Nguyệt nên cảm kích khi có người lãnh đạo kiên định và dám nghĩ dám làm như cô đấy...
Nefer:
Nhưng nhìn khắp Nod-Krai, có rất nhiều kiểu người khác nhau. Họ không thích bị lãnh đạo, cũng chưa chắc đã muốn nghe những lời đúng đắn.
Lauma:
Thế nên mới cần đến phương pháp của cô.
Nefer:
Hừm...
Lauma:
Chẳng lẽ... Việc Hội Đồng Bí Mật xuất hiện thật sự chỉ là hình thức thôi sao?
Nefer:
Hiện tại thì là thế, trừ phi trong tương lai tôi thấy được lợi ích đủ lớn.
Lauma:
Vậy giờ cô thấy được bao nhiêu rồi?
Nefer:
Cũng tạm đủ thôi. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, đây đúng là khởi đầu tốt cho Nod-Krai.
Lauma:
Vậy thì cứ thử hợp tác lần này đi nhé.
Nefer:
Thôi được rồi, đừng khuyên nữa. Cô lải nhải thêm vài câu nữa là tôi xin gia nhập Dòng Dõi Sương Nguyệt luôn đấy.
Lauma:
Ồ... Chúng tôi rất hoan nghênh cô mà.
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng chen qua được rồi...
Paimon:
Lauma, Nefer, vất vả rồi! Hai cô vừa nói chuyện gì vậy?
Lauma:
Đang nói là Nefer không muốn tôi thêm việc cho Hội Đồng Bí Mật, và cô ấy đang cân nhắc gia nhập Dòng Dõi Sương Nguyệt nữa.
Paimon:
...Hả?
Nicole:
Haha, những cuộc trò chuyện ở đây lúc nào cũng thú vị cả.
Nicole:
Còn hai người, trước khi khởi hành đến địa điểm tiếp theo, có muốn uống một tách trà với tôi không?
Paimon:
Nicole? Cô đang ở đâu thế? Hôm nay cô không xuất hiện nữa sao?
Nicole:
Tôi nghe ra được sự tiếc nuối trong giọng nói của Paimon, nhưng xin lỗi nhé, giờ tôi không phân thân ra được.
Nicole:
Nếu cần an ủi, tôi sẽ nói rằng dù có thay đổi thế nào đi nữa, thì vẻ ngoài vẫn luôn là thứ xa cách nhất với cốt lõi bên trong...
Nicole:
Nếu tập trung vào "phương thức liên lạc đặc biệt với vị ma nữ vĩ đại", có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn đấy...
Paimon:
À ừm... Được rồi. Mà cô có chuyện gì vậy?
Nicole:
Không có gì, hoặc nói là hiện vẫn chưa có gì cả.
Paimon:
Nghe chẳng lành chút nào...
Nhà Lữ Hành:
Có cần chúng tôi chú ý điều gì giùm không?
Nicole:
Tạm thời chưa cần.
Nicole:
Cứ coi như đây là một cuộc liên lạc định kỳ, để đảm bảo kênh liên lạc giữa chúng ta vẫn thông suốt. Có lẽ đây cũng là cách để thắt chặt tình cảm.
Paimon:
Chậc, thế mà không nói sớm. Làm nãy giờ tôi mất công căng thẳng.
Paimon:
Nhưng chuyện thắt chặt tình cảm thì sau này tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp nhỉ?
Paimon:
Chỉ có hai chúng tôi ngồi uống trà với không khí rồi lẩm bẩm một mình, cứ thấy hơi kỳ quặc đấy.
Nicole:
Được thôi, tôi sẽ cố gắng.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hỏi là cô đang bận việc gì không?
Paimon:
Ừm, tình hình tai họa ở rìa thế giới sao rồi?
Nicole:
Alice mới báo tin cho tôi, nói rằng mọi người đều mệt mỏi cả rồi, nhưng cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên... cũng không thể chủ quan được.
Nicole:
Tai họa lần này gây ra nhiều xáo trộn, khiến Teyvat trở nên dễ bị quan sát hơn trong vũ trụ.
Nicole:
Cô ấy sẽ đợi đến khi tình hình cơ bản được ổn định rồi mới sắp xếp lại kế hoạch nghỉ dưỡng ở Mondstadt.
Nicole:
Còn tôi thì đồng ý với quan điểm của Nón Tròn. Đây là thời kỳ mà "biến số" cứ liên tục xuất hiện, tình hình không ngừng thay đổi, mà phần lớn đều không phải là thay đổi tốt đẹp.
Nicole:
Để tránh tro tàn bùng cháy, cần phải duy trì việc quan sát thế giới thật thận trọng.
Nicole:
Giống như tôi dù biết sau Trận Chiến Tang Hỏa, sức mạnh trên vùng đất Nod-Krai đã thay đổi, nhưng vì tất cả đều thuộc về Lãnh Địa Ánh Sáng, nên tôi đã không quá để tâm và cũng không nhắc đến.
Nicole:
Haiz, có vẻ sau này ngoài việc quan sát ra thì tôi còn phải xem xét thêm mối liên hệ giữa những hiện tượng này nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nghe rất là vất vả nhỉ.
Nicole:
Nằm trong chức trách thôi, cũng gần như trở thành bản năng rồi.
Nicole:
Nếu thật sự phải nói thì phải bắt nguồn từ bản chất hình thành nên thiên sứ đấy...
Nicole:
Haha, thôi vậy. Đề nghị của Paimon hay đấy, phải khoe trực tiếp mới có cảm giác thành tựu chứ.
Paimon:
Hmm...
Nicole:
À phải rồi, không phải muốn khoe khoang đâu, nhưng vì lòng tự trọng nên cũng phải nhắc qua một chút. Hai người chắc đã nhận được rồi nhỉ? Món quà từ Hội Ma Nữ đó.
Nicole:
Cũng giống như món quà mà Alice tặng cho Dori, nhưng lần này là bùa hộ mệnh đặc biệt, phiên bản cải tiến đấy.
Paimon:
Ồ! Chẳng lẽ những người bạn bị Dottore khống chế đều không sao là nhờ có bùa hộ mệnh này sao?
Nicole:
Đúng. Hơn nữa, để tránh đối phương phát hiện ra, chúng tôi đã phải tốn công sức để cải tạo thành kiểu không thể nhìn thấy được.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy, cảm ơn nhé.
Nicole:
Ahaha, tôi rất vui khi nghe điều này. Nhưng tôi nói ra không phải vì muốn nghe lời cảm ơn đâu, mà chỉ muốn nói rằng đôi khi đồng đội vẫn luôn âm thầm bảo vệ nhau ở nơi không nhìn thấy thôi.
Nicole:
Tóm lại, nếu có tình hình gì mới tôi sẽ liên lạc với hai người. Còn nếu không có tin tức gì thì đó chính là tin tốt.
Nicole:
À, từ bản năng của một thiên sứ, tôi phải nói với hai người rằng...
Nicole:
Tiếp theo phải đến bến tàu ngay đi, không thì bạn của hai người sẽ lên tàu mà về mất đấy!
Đến bến cảng tìm đồng đội
Arlecchino:
Hai vị đến rồi.
Paimon:
Ủa? Nón Tròn cũng ở đây à? Mọi người định về cùng nhau sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không. Tôi về Sumeru, cô ấy về Fontaine. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở bến cảng thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao. Tuy Sandrone thường ngày tính tình rất khó chịu, nhưng khi thực hiện những tính toán quan trọng và những việc bạn bè giao phó thì đều làm rất cẩn thận tỉ mỉ.
Arlecchino:
Anh luôn nói những câu như thể rất hiểu chúng tôi đấy, Nón Tròn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Có khi chỉ là tôi giỏi nhìn người thôi chăng?
Arlecchino:
Mong là chỉ đơn giản như vậy thôi.
Arlecchino:
Nhưng dù sao đi nữa, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong sự việc lần này. Cảm ơn nhé.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không... Tôi cũng có làm gì to tát đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Người thực sự hoàn thành thuật thức gần như bất khả thi đó, người đã xoay chuyển tình thế... thậm chí còn hiến dâng tất cả vì điều đó... chính là Sandrone.
Paimon:
...
Arlecchino:
...Ngay cả chúng tôi cũng không biết Sandrone đã giấu thuật thức đó vào trong cơ thể của Pulonia.
Arlecchino:
Để đánh lừa Dottore, cô ấy thậm chí còn cấy vào cơ thể mình một món đồ giả có vẻ ngoài giống hệt...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cô ấy chắc hẳn đã nghĩ... Nếu bản thân không thể ngăn cản Dottore, thì ít nhất cũng phải khiến hắn lơ là cảnh giác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hah... Luôn có kế hoạch dự phòng. Đúng là phong cách của cô ấy...
Nhà Lữ Hành:
Về thi hài của Sandrone...
Arlecchino:
Ừm... Lần này tôi đến Fontaine là để thực hiện việc mà Sandrone đã nhờ tôi từ rất lâu trước đây. Mọi người có thể hiểu đây như một dạng di chúc.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy nói gì vậy?
Arlecchino:
Cô ấy từng nói rằng nếu thất bại trong nhiệm vụ nào đó, cô ấy mong tôi có thể đưa cô ấy và phần lõi của Pulonia về với Viện Khoa Học Fontaine.
Arlecchino:
Cô ấy còn nói đã sắp xếp người ở đó để lo hậu sự cho mình rồi.
Arlecchino:
Cô ấy nói tôi có thể tùy ý xử lý những di vật như sổ ghi chép. Nên tôi đã mang chúng về cất giữ ở Căn Nhà Hơi Ấm, xem như... một cách lưu giữ kỷ niệm.
Arlecchino:
Nhưng trong số đó có một quyển, tôi muốn giao cho Путешественник giữ. Tôi sẽ cho người mang đến chỗ ở của cậu tại Soái Hạm sau.
Nhà Lữ Hành:
...Columbina có biết không?
Arlecchino:
Không. Sandrone đã từng cảnh báo tôi không được nói chuyện này cho Columbina nghe.
Arlecchino:
Đã là di nguyện của cô ấy, tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Nhà Lữ Hành:
...Đây cũng là một kiểu "phương án dự phòng" sao?
Arlecchino:
Hy vọng là vậy... Nhưng đây không phải là điều mà chúng ta có thể biết được.
Arlecchino:
Sáng sớm hôm nay, tôi đã đến chào tạm biệt Columbina. Như đã hứa trước đó, cô ấy đã trao cho tôi Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt.
Arlecchino:
Ngoài ra, cô ấy cũng dành rất nhiều thời gian để từ biệt thi hài của Sandrone...
Paimon:
...Cô ấy vẫn ổn chứ?
Arlecchino:
Sự ra đi của Sandrone chắc chắn sẽ để lại vết thương sâu trong lòng chúng ta. Cần phải có thời gian để hàn gắn vết thương này.
Arlecchino:
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trước khi rời đi, Columbina đã an ủi tôi. Dù đang buồn bã, cô ấy vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Arlecchino:
...Trước đây cô ấy không như vậy. So với trước kia, cô ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều. Путешественник, tôi nghĩ phần lớn là nhờ công của cậu đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cũng không thể thiếu công lao của mọi người được...
Arlecchino:
Hah... Sau sự kiện này, Nữ Hoàng đã thu hồi Sắc Lệnh Sao Nhạt ban hành với Columbina.
Arlecchino:
Phía Snezhnaya đã nhận ra rằng, việc truy bắt Columbina chỉ là cái cớ cho việc Dottore thèm khát sức mạnh của Nguyệt Thần mà thôi.
Arlecchino:
...Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ đến Nod-Krai thăm cô ấy. Tôi cũng hy vọng sau này cô ấy có thể đi đến nhiều nơi khác hơn.
Arlecchino:
Hành trình của Columbina Hyposelenia có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Arlecchino:
...Tàu của tôi đến rồi.
Arlecchino:
Путешественник, Paimon và Nón Tròn. Hẹn gặp lại nhé.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hai người còn ở đây làm gì vậy? Chẳng phải Columbina đang chờ hai người sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi nhớ hôm nay cậu có cuộc hẹn với cô ấy, và sẽ biết được sự thật về người thân của mình.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
Tôi có chút căng thẳng...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sợ sự thật không như mình mong muốn à?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hah... Không ngờ cậu cũng có lúc sợ hãi đấy. Điều này thật mới lạ.
Paimon:
Anh đừng nói thế, đổi lại là anh thì chắc chắn cũng sẽ sợ thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sai. Nhưng so với Путешественник thì tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc biết được những "sự thật không vui vẻ" của quá khứ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi nghĩ, những người bạn hiểu cậu đều biết điều đó. Hơn cả tình bạn, thứ cậu cần hơn là tình thân.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng dù sự thật mà cậu nhận được là gì đi nữa, thì những người bạn chân thành cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Điều quan trọng có lẽ không phải là bản thân sự thật, mà là cậu sẽ làm gì sau khi biết được nó.
Nhà Lữ Hành:
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây là điều tôi học được từ những trải nghiệm cuộc sống về sự thật, nhiều hơn một chút so với cậu.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ trong lòng anh đã dễ chịu hơn chưa?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ý là sau khi Dottore chết sao? Ừm, đỡ hơn rồi. Nhưng cũng không thoải mái lắm.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không biết là do hối hận vì không tự tay giết hắn hay là vì lý do gì khác, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tóm lại, tôi sẽ quay về Sumeru trước để hỗ trợ Tiểu Vương Kusanali xử lý những rắc rối mà Dottore để lại, bất kể là chuyện lần này hay những chuyện trong quá khứ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu hãy tiếp tục lên đường theo hành trình của mình như trước đây nhé. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào khác đấy.
Paimon:
Vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Nếu vẫn còn cảm thấy lo lắng và muốn đi dạo thêm một chút nữa thì tôi sẽ đi cùng.
Paimon:
Dù sao thì khi Columbina nói là biết nơi cất giữ phi thuyền, tôi đã hứa là sẽ không can thiệp và để Путешественник tự mình tìm hiểu sự thật.
Paimon:
Tuy mới đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu mà lại phải để Путешественник hành động một mình... Nhưng lần này có Columbina đi cùng nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Paimon:
Hihi, có gì đâu. Tuy thường ngày tôi chỉ biết ăn với chơi thôi, nhưng vào lúc quan trọng thì cũng hiểu chuyện lắm đấy nhé!
Paimon:
Путешественник chắc cũng muốn được yên tĩnh một mình để từ từ tìm hiểu những thông tin về em gái của mình mà nhỉ.
Paimon:
Nhưng mà... dù có thấy chuyện gì đi nữa thì... Miễn là không phải thông tin quá riêng tư thì cũng có thể chia sẻ với tôi!
Paimon:
Nếu có điều gì khó nghĩ thì cứ nói ra. Tôi... dù không nghĩ ra được gì, nhưng cũng có thể mời Путешественник đi ăn một bữa ngon đấy!
Paimon:
Hihi, nghe Путешественник nói vậy là tôi vui rồi.
Paimon:
Bây giờ trong lòng đã thấy dễ chịu hơn chưa?
Paimon:
Ừm! Vậy chúng ta đến chỗ hẹn với Columbina thôi!
Hội hợp với Columbina
Paimon:
Columbina! Chúng tôi đến rồi đây.
Paimon:
Không ngờ lại hẹn gặp nhau ở đây. Vừa nãy tôi suýt nữa thì theo thói quen chạy đến Sảnh Trăng Bạc của cô rồi đấy.
Columbina:
Hihi, sau này nếu muốn gặp tôi thì vẫn có thể tới đó để tìm mà.
Columbina:
Chỉ là sau khi mọi chuyện được giải quyết, tôi cũng muốn thay đổi một chút, thử hòa nhập vào Dòng Dõi Sương Nguyệt như lời Lauma nói.
Nhà Lữ Hành:
Kết quả thế nào rồi?
Columbina:
Ừm... Người lớn tuổi vẫn không dám lại gần tôi, thậm chí khi tôi đi qua, họ vẫn sẽ cúi xuống.
Columbina:
Nhưng bọn trẻ thấy tôi thì đỡ hơn, trong mắt chúng có rất nhiều sự tò mò.
Columbina:
Chưa biết chừng tới Đêm Cầu Nguyệt tiếp theo, tôi sẽ không cần phải ngụy trang thành Nguyệt Thần nữa mà vẫn có thể chơi cùng với chúng.
Paimon:
Ừm, chắc chắn là được mà. Nếu hiểu rõ về Columbina hơn một chút thì sẽ thấy tính cách của cô thực ra rất dễ mến!
Columbina:
Thật sao? Không phải lúc đầu Paimon còn bảo tôi trông rất "bồng bềnh" sao?
Paimon:
Đó... đó là lúc đầu thôi! Thì ra Lauma đã kể cho cô nghe rồi à...
Columbina:
Haha, đùa thôi. Tôi biết mà, chính hai người đã kéo tôi từ trên không trung mơ hồ trở về mặt đất đấy.
Columbina:
Tôi giờ đã đứng vững trên mảnh đất đã nuôi dưỡng mình rồi. Tôi thích cảm giác này.
Paimon:
Hihi, vậy là tốt rồi.
Columbina:
Vậy thì... Путешественник, cậu sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
(Lumine... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với phi thuyền? Tại sao em lại rời đi?)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ... đã đến lúc vén màn sự thật.)
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẵn sàng rồi.
Columbina:
Được. Tôi sẽ mở đường cho cậu.
Columbina:
...
Paimon:
Đây... rốt cuộc dẫn đến nơi nào vậy?
Columbina:
Dẫn đến vạch đích chung của tôi và Путешественник.
Paimon:
...Hả?
Columbina:
Còn nhớ không? Lúc mới gặp, tôi từng nói rằng "phần mở đầu" của tôi thất lạc trên mặt trăng.
Columbina:
Nhưng khi ở trong hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, tôi đã hiểu ra rằng phần mở đầu thực sự đã bị thất lạc ở tương lai, chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Columbina:
Câu chuyện trước khi tôi được sinh ra, thực ra lại là câu chuyện trong tương lai xa xôi của tôi. Thật kỳ diệu.
Columbina:
Nhưng khi tôi có được quyền năng của ba mặt trăng và trở về thực tại, tôi lại vô tình cảm nhận được phần mở đầu của cậu ở trên đó.
Paimon:
Chẳng lẽ ý của cô là...
Columbina:
Ừm, là phi thuyền của cậu. Trước giờ nó vẫn luôn được giấu trên Sương Nguyệt ở bên ngoài bầu trời kia.
Columbina:
Là chúa tể trời cao, Thiên Lý.
Paimon:
Thiên Lý?!
Paimon:
Nhưng... nhưng tại sao phải làm vậy chứ?
Columbina:
Tôi không biết. Có lẽ trên phi thuyền của cậu có thứ gì đó mà Teyvat không thể dung nạp, hoặc là thứ gì đó không thể cho người khác biết.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Ừm... Có vẻ cậu khó khăn lắm mới lấy được can đảm. Hình như tôi đã nói không đúng lúc nhỉ?
Columbina:
Hay là nên đợi đến lúc cậu lên được mặt trăng, không thể quay đầu hối hận được nữa, thì tôi mới nên nói ra những điều này?
Paimon:
Hmm... Làm như vậy thì hơi xấu xa rồi...
Nhà Lữ Hành:
...Dẫn tôi đến đó đi.
Columbina:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
Dù cho trên chiếc phi thuyền đó giấu thứ gì... thì cũng là những thứ thuộc về tôi và Lumine, thuộc về những ký ức của chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không ai có thể thay tôi quyết định xem tôi có nên biết những điều này hay không, kể cả có là Thiên Lý.
Columbina:
Được. Vậy thì đi thôi.
Paimon:
Ừm... Vậy, hai người cẩn thận nhé! Nhớ về sớm đấy!
Columbina:
Ừm, tôi biết rồi. Путешественник, cậu đi trước đi.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Đang nghĩ xem trên mặt trăng ẩn chứa câu chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
...Hy vọng đó là một câu chuyện kết thúc có hậu.
Columbina:
Sẽ không có câu chuyện như thế đâu.
Nhà Lữ Hành:
...Không có kết thúc có hậu sao?
Columbina:
Là không có kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
À, cái này cho cô.
Columbina:
Cảm ơn, lần này tôi sẽ không làm mất nó nữa.
Albedo:
Chúng ta sẽ ở lại Nod-Krai một thời gian nữa, giúp đại đội trưởng Varka xử lý một số việc vặt.
Durin:
Đương nhiên là được.
Albedo:
Có nhớ nhà không?
Durin:
Ừm... Nói thật thì cũng nhớ lắm. Tuy thời gian em rời Mondstadt không lâu bằng đội trưởng Varka, nhưng đây đã là lần xa nhà lâu nhất của em rồi...
Albedo:
Nếu em có điều gì muốn nhắn gửi đến bạn bè ở Mondstadt, thì có thể nhờ đại đội trưởng Varka viết vào thư giúp.
Durin:
Thôi không cần đâu. Em vẫn thích được nói trực tiếp với bạn bè hơn. Được nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của mọi người sẽ khiến em thấy an tâm.
Lên mặt trăng
Путешественник:
Đây là...
Columbina:
Đây là con đường nối giữa Teyvat và Sương Nguyệt mà tôi tạo ra. Mặt trăng cách chúng ta rất xa, có lẽ phải đi một lúc đấy.
Columbina:
Sau khi có được quyền năng của ba mặt trăng, tôi vô tình nhìn thấy quá khứ của rất nhiều bạn bè.
Columbina:
...Lauma. Từ khi còn rất nhỏ đã được chọn làm Vịnh Nguyệt Sứ đời tiếp theo. Dòng Dõi Sương Nguyệt luôn mong cô ấy có thể truyền đạt chỉ thị của Nguyệt Thần.
Columbina:
Nhưng không biết đó là may mắn hay bất hạnh, tôi đã rời khỏi Đảo Hiisi trước khi cô ấy ra đời. Cô ấy chưa từng được gặp tôi, mãi cho đến gần đây.
Путешественник:
Tôi nghĩ, có lẽ chính vì thế mà cả hai mới có thể trở thành bạn bè.
Columbina:
Cậu nói đúng. Xét từ góc độ này thì cả tôi và cô ấy đều là những người may mắn.
Columbina:
Ồ, ma nữ đó, là Nicole.
Columbina:
Sau này tôi mới biết, hóa ra cô ấy đã sống ở Teyvat từ khi ba nữ thần mặt trăng vẫn còn tồn tại.
Columbina:
Thiên sứ và Nguyệt Thần vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp từ trước. Tôi nghĩ, tôi và cô ấy cũng đang tiếp nối truyền thống hữu nghị đó.
Columbina:
Ngoài ra... Sandrone...
Columbina:
Trước đây, ngoài việc biết cô ấy được tạo ra bởi một Bậc Thầy Cơ Khí, tôi không biết gì về quá khứ của cô ấy cả...
Columbina:
Trước khi gia nhập Fatui, thật ra cô ấy cũng trải qua một quãng thời gian không mấy vui vẻ...
Columbina:
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thêm lần nữa... Dù có phải nghe những lời chói tai cũng được...
Columbina:
Còn cả câu chuyện về người thân của cậu nữa.
Путешественник:
...
Columbina:
Tôi không thấy được nhiều. Cô ấy có vẻ hiếm khi lên mặt đất, đến những nơi được ánh trăng chiếu rọi.
Columbina:
Nhưng tôi nhận ra, khi cậu vừa bắt đầu cuộc hành trình, cô ấy thường xuất hiện gần đó, đứng từ xa nhìn với ánh mắt quan tâm và day dứt.
Путешественник:
Lumine...
Columbina:
Chuyện quá khứ tạm dừng ở đây nhé. Tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư của bạn bè được.
Columbina:
Để ánh trăng đưa chúng ta đi một đoạn nhé. Đã đến rất gần với mặt trăng rồi.
Columbina:
Sau này, tôi muốn đón vài Kuuhenki của Nod-Krai lên mặt trăng. Nếu chúng đồng ý.
Путешественник:
Cô có muốn mời những bạn bè khác lên mặt trăng chơi không?
Columbina:
Tất nhiên rồi. Nhưng trước đó, tôi phải dọn dẹp "ngôi nhà thứ hai" này thật cẩn thận đã, lâu lắm rồi không đón tiếp vị khách nào cả.
Columbina:
Tôi nhớ là trong Đêm Cầu Nguyệt, chúng ta cũng đã từng ngồi trên thứ tương tự như thế này.
Columbina:
Hình như gọi là...
Путешественник:
"Dodoco Xoay Tròn Kỳ Thú"
Columbina:
Đúng rồi, chính là cái đó.
Columbina:
Khi đó cậu hỏi tôi có thấy sợ khi quay về mặt trăng không, tôi đã nói là có. Sợ rằng ngay khi vừa có được thứ quý giá thì đã phải kết thúc.
Columbina:
Nhưng giờ tôi không còn sợ nữa rồi. Huống hồ, giờ có cậu đi cùng tôi mà.
Điều tra phi thuyền
Nhà Lữ Hành:
Phi thuyền... của tôi và Lumine...
Columbina:
Quả là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Đúng là chỉ có trên mặt trăng mới có thể giấu được nó.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Không sao đâu, Путешественник.
Nhà Lữ Hành:
...Hả?
Columbina:
Vào Đêm Cầu Nguyệt đó, tôi cũng từng giống như cậu vậy. Dù cánh cửa ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng dám bước vào.
Columbina:
Cô độc nghĩa là sống một cuộc đời không có sự hiện diện của chính mình. Trước khi gặp mọi người, tôi đã sống trong nỗi cô độc ấy.
Columbina:
Nhưng vào đêm đó, sự cô độc lại trở thành việc từ bỏ cuộc sống có được sau khi gặp gỡ mọi người...
Nhà Lữ Hành:
Columbina...
Columbina:
Đi nào, Путешественник, đi nhặt lại phần cuộc sống mà cậu đã đánh mất đi. Tin tôi, cậu sẽ không mất đi bất cứ thứ gì đâu.
Columbina:
Nhìn kìa, Teyvat đang ở đó. Bạn bè cũng đang ở đó.
Nhà Lữ Hành:
...Ừm. Cảm ơn cô, Columbina.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Columbina:
♪~♪~
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Hửm? Đã xem xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
...Sao cô lại tháo tấm che mắt vậy?
Columbina:
Ừm... Sau khi trở về, tôi chỉ muốn nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn thôi.
Columbina:
Trước đây tôi cũng từng tò mò, không biết Teyvat nhìn từ mặt trăng sẽ như thế nào.
Nhà Lữ Hành:
Thấy đẹp không?
Columbina:
Ừm, đẹp lắm. Cảm thấy như tôi có thể ở đây cả ngày luôn.
Columbina:
Còn cậu thì sao? Sự thật của cậu trông như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Tôi đã lâu không nhìn thấy biểu cảm của mọi người rồi. Nhưng vẻ mặt của cậu... Có vẻ như không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Hah... Nếu cô cứ mở mắt như vậy thì nói không chừng một thời gian nữa sẽ còn giỏi đọc vị người khác hơn cả Nefer đấy.
Columbina:
Hmm... Không cần đâu. Tôi đã quen dùng Kuuvahki để cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi. "Nhìn" thì hãy để dành cho những khoảnh khắc thực sự muốn lưu giữ thành kỷ niệm vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi... đã xem nhật ký bay mà phi thuyền để lại.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cứ tưởng đây là lần đầu tiên tôi đến Teyvat... Cứ ngỡ tôi và Lumine chỉ ngủ say trong vũ trụ vài trăm năm thôi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng theo ghi chép... Phi thuyền của tôi và Lumine đã từng bay ngang qua bầu trời Teyvat từ rất lâu về trước rồi.
Columbina:
Bay ngang qua...? Không phải hạ cánh sao?
Nhà Lữ Hành:
Không. Thực sự chỉ như lướt qua nhau thôi, hầu như không dừng lại chút nào.
Nhà Lữ Hành:
Sau đó, phi thuyền lại bay trong vũ trụ một thời gian dài. Mặc dù dữ liệu của phi thuyền có bị hư hại, nhưng thời gian trôi qua có lẽ phải tính bằng "ngàn năm".
Nhà Lữ Hành:
Sau đó, nó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Nod-Krai...
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
(Lúc tìm thấy mình, Lumine... đã đến từ bên ngoài phi thuyền...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ em ấy đã rời khỏi phi thuyền từ rất lâu rồi sao? Có phải là lúc chúng ta bay qua Teyvat không...)
Columbina:
Cậu vẫn ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm... Tôi cảm thấy sự thật đằng sau đang dần được hé lộ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ Lumine đã nói rằng, khi mới đến Khaenri'ah, em ấy không thể nhớ được những ký ức trong quá khứ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ... đây là thông tin mà ngay cả em ấy cũng không rõ...
Columbina:
...Đến đây nào, tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi. Nơi này rất thích hợp để thư giãn thả lỏng sau khi suy nghĩ nhiều đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ah...! Phải rồi, còn một chuyện nữa!
Columbina:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi một chút...!
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
...Columbina.
Columbina:
Hmm...? Đây là... trang phục mới của cậu sao?
Nhà Lữ Hành:
...Nói chính xác thì là trang phục cũ. Nó vẫn luôn được cất trong tủ quần áo trên phi thuyền.
Nhà Lữ Hành:
Đây là bộ đồ cặp với Lumine. Tôi nhớ em ấy trước đây thích bộ này hơn...
Columbina:
Hmm... Theo tôi thấy thì cũng không có sự khác biệt lớn lắm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sao?
Columbina:
Ừm, cậu vẫn là cậu thôi. Đâu phải thay bộ đồ khác là sẽ khác đi được.
Nhà Lữ Hành:
(Haha... Thật giống phong cách của cô ấy...)
Columbina:
...Путешественник, cậu có cảm thấy Teyvat là nhà đối với mình không?
Nhà Lữ Hành:
(Nhà... Nơi có Lumine mới là nhà... Nhưng sau bao chặng đường đã trải qua...)
Nhà Lữ Hành:
...Tôi nghĩ là có.
Columbina:
Nó sẽ không khác đi chỉ vì thay đổi diện mạo đúng không? Ý tôi là... giả sử sau này "sự thật" của nó không giống như những gì cậu nghĩ.
Nhà Lữ Hành:
...Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là không.
Nhà Lữ Hành:
Sự thật không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi ở Teyvat.
Columbina:
...
Columbina:
Khi lần đầu tiên tôi được sinh ra tại Teyvat, tôi khao khát có một mái nhà...
Columbina:
Khi còn ngây thơ chưa hiểu chuyện mà lại có được thứ gì đó, cậu sẽ nghĩ rằng nó vốn dĩ phải như vậy.
Columbina:
Tôi luôn nghĩ rằng nhà là sự trao đổi. Tôi cho cậu thứ cậu muốn, cậu cho tôi thứ tôi muốn.
Columbina:
Nhưng sau khi gặp mọi người, họ đã dạy cho tôi hiểu thế nào mới là nhà. Mọi người không bao giờ đòi hỏi điều gì, ngược lại luôn cho tôi rất nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Columbina xứng đáng với sự cho đi của bạn bè.
Columbina:
Haha... Trước đây tôi cứ nghĩ việc mình được sinh ra ở Nod-Krai chỉ là một điều ngoài ý muốn.
Columbina:
Nhưng sau khi quay về quá khứ, tôi mới hiểu rằng ngay từ khởi đầu câu chuyện, chính tôi đã chọn Nod-Krai, chọn nơi đó trở thành nhà của mình trong tương lai.
Columbina:
Giờ đây, tôi vô cùng biết ơn vì quyết định đó của bản thân trong quá khứ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin những người bạn của chúng ta cũng nghĩ như vậy.
Columbina:
Vì vậy, giờ đây tôi cũng sẽ làm điều tương tự một lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Điều tương tự?
Columbina:
Ừm, Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt tôi đã giao cho Lauma, còn của Hồng Nguyệt thì giao cho Arlecchino.
Columbina:
Tôi sẽ trả lại Kuuvahki của mình cho Nod-Krai. Để nó tiếp tục che chở cho mái nhà mà tôi đã chọn.
Nhà Lữ Hành:
Ơ...? Vậy còn cơ thể của cô...
Columbina:
Hửm...? À, cậu lo tôi sẽ biến mất sao?
Columbina:
Haha... Không đâu. Lần này sẽ không thế nữa. Sương Nguyệt đã bước vào bầu trời giả, và tôi cũng đã trở thành nữ thần của ba mặt trăng.
Columbina:
Những gì tôi trả lại chính là phần mà Nod-Krai cần, cũng là phần tôi muốn cống hiến cho mái nhà này.
Columbina:
À, còn cả phần của cậu nữa.
Nhà Lữ Hành:
Của tôi?
Columbina:
Ừm. Đến đây...
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
Đây là...!
Columbina:
Tôi đã giải trừ một phần giới hạn mà thế giới này áp đặt lên cậu. Thứ này chắc sẽ giúp ích cho cuộc phiêu lưu sau này của cậu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
(Sức mạnh của mình... dường như đã tăng lên rồi. Cảm thấy có thể sử dụng nguyên tố một cách tự nhiên hơn...)
Nhà Lữ Hành:
...Cảm ơn. Thật sự rất hữu dụng đấy.
Columbina:
Đừng khách sáo, đây cũng là sự đền đáp mà tôi dành cho người nhà... À không, là cống hiến.
Columbina:
Đây, đóa hoa này tặng cho cậu.
Nhà Lữ Hành:
Hmm...? Đây là... Hoa Cầu Nguyệt?
Columbina:
Ừm. Yên tâm đi, Hoa Cầu Nguyệt của Nod-Krai sẽ không bao giờ mất đi sắc màu của chúng nữa.
Columbina:
Cảm giác hài lòng khi được cống hiến, được cho đi... tôi nhận ra có phần hơi muộn.
Nhà Lữ Hành:
Không bao giờ là quá muộn.
Columbina:
Hah...
Nhà Lữ Hành:
Lại nghĩ đến chuyện gì à?
Columbina:
Muốn đoán thử không? Tôi cho cậu một cơ hội.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ có một lần thì khó đoán lắm. Tóm lại là chuyện vui...
Columbina:
Câu trả lời thật xảo quyệt. Nhưng tôi không thể phủ nhận.
Columbina:
Khi ở Teyvat, mặt trăng xa xôi đến nỗi dù có cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới...
Columbina:
Khi ở trên mặt trăng, mọi thứ lại gần trong tầm với.
Columbina:
Lớp sương mù u ám bao phủ bầu trời cuối cùng cũng đã tan đi, tôi cũng trở thành một lữ khách trong đêm đông, mở ra chương mới của câu chuyện bên ánh lửa trại.
Columbina:
Giờ đây, hành trang của tôi không nhiều không ít, nhưng lòng lại tràn đầy kỳ vọng về tương lai.
Nhà Lữ Hành:
Haha... Vậy tiếp theo cô sẽ làm gì?
Columbina:
Tiếp theo?
Columbina:
...Tiếp theo, để tôi ở lại đây thêm một lúc nhé.
Columbina:
Sau đó sẽ cùng về nhà, tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta.
Nói chuyện với Columbina
Columbina:
Hành trình vẫn sẽ tiếp tục, dù là của cậu hay của tôi.
Columbina:
Như tôi đã nói, đây không phải là kết thúc, và sau này cũng không phải.
Columbina:
Cậu muốn xem đó như điểm đến tiếp theo sao?
Columbina:
Ừm... Người thường sẽ nhắc cậu mặc thêm quần áo nhỉ? Nhưng cảm nhận của tôi khác với người khác, nên không thể nói cho cậu biết nên mặc thêm bao nhiêu được.
Columbina:
Nhưng ở đó lại sử dụng một nguồn nhiệt kỳ lạ, hình như gọi là... Ngọn Đuốc Kresnik nhỉ? Cả thành phố được xây dựng xung quanh nó.
Columbina:
Khi ngồi trên đoàn tàu đi ngang qua, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng của nó. Thật... hùng vĩ, cũng thật xa xôi.
Columbina:
Ngoài ra, tôi đề xuất nên đến Đoàn Kịch Korolevskiy ở Snezhnograd. Họ thường xuyên tổ chức biểu diễn, và Quan Chấp Hành được miễn vé, tôi rất thích điều đó.
Viết thư cho Đội Kỵ Sĩ
Varka:
"Gửi Jean, Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong."
Varka:
Ôi, mỗi lần viết dòng tiêu đề này, mình đều cảm thấy nó quá rườm rà và phức tạp. Đến khi nào mới có thể bỏ hai chữ "Đại Diện" được đây, haha.
Varka:
"Tin rằng cô đã nghe Durin kể về những chuyện xảy ra gần đây, khiến mọi người phải lo lắng rồi!"
Varka:
"Tin tốt là chúng tôi đã chung sức ngăn chặn được âm mưu của Dottore, Nod-Krai cuối cùng cũng có thể yên ổn rồi."
Varka:
"Về phía Fatui, không tính Columbina (chính là vị Nguyệt Thần đó) đã rời khỏi tổ chức..."
Varka:
"Thì lần này chúng tôi lại đứng về phía Arlecchino và Sandrone (sự hy sinh của cô ấy sẽ được tưởng nhớ)."
Varka:
"Kết giao bạn bè tốt hơn nhiều so với việc tạo thêm kẻ thù. Nhưng trước khi làm rõ ý đồ thực sự của Nữ Hoàng Băng Giá, không ai có thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai."
Varka:
"Không lâu nữa..."
Varka:
Không được, nếu viết chuyện mình sẽ quay về nhà vào thư thì sẽ không còn gì là bất ngờ nữa. Như vậy thì phí phạm quá.
Varka:
Hmm... Thôi được rồi!
Varka:
"Tôi sẽ thu xếp cho đoàn viễn chinh lần lượt trở về, cô có thể hỏi họ về tất cả chi tiết."
Varka:
"Hy vọng họ sẽ không (vì mệt mỏi sau chuyến đi) mà lược bỏ những chiến công hiển hách của tôi."
Varka:
"Tôi luôn nhớ về Mondstadt, hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến tất cả mọi người nhé."
Varka:
"Ngoài ra: Lần này Kỵ Sĩ Danh Dự đã thể hiện rất xuất sắc, có thể trao thêm vinh dự cho cậu ấy không? Cô hãy nghĩ cách nhé."
Varka:
"Ngoài ra nữa: Cảm ơn gần đây đã chăm sóc cho Klee. Tôi đã tận dụng hết mối quan hệ với Hội Ma Nữ rồi, phải bù đắp thêm thôi. Hoặc nếu không được thì đợi tôi quay về, tôi sẽ ngồi phòng giam thay cô bé."
Varka:
Phù... Cuối cùng thì cả thư từ lẫn sự việc đều đã kết thúc rồi!
Varka:
Mình nghĩ tối nay mọi người đều sẽ có một giấc ngủ ngon dưới ánh trăng!