arrow_back Genshin Impact Quests
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 7
Nếu Một Đêm Đông, Có Vị Lữ Khách
Một trận chiến liên quan đến tương lai của đồng đội và Nod-Krai nay đã mở màn...
Đến Hội Đồng Bí Mật
Paimon:
Có vẻ như mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ!
Varka:
Đúng vậy, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Còn Traveler và Paimon thì sao? Tình trạng thế nào rồi?
Paimon:
Tôi chuẩn bị xong rồi!
Varka:
Tuyệt. Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính luôn thôi.
Varka:
Vậy thì, việc trước tiên là...
Jahoda:
Khoan đã!
Nefer:
Có tiếng động...
Nefer:
Chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của anh. Dù cho...
Flins:
Anh đã đến đây được một lúc rồi đấy. Anh đi theo Traveler đến đây sao? Nhưng dường như không có ác ý nào cả.
Nefer:
Vào đây đi.
Gediminas:
Quả đúng như tôi dự đoán, phản ứng rất nhanh.
Gediminas:
Theo lệnh của quý cô Arlecchino, tôi đến đây để chuyển lời.
Arlecchino:
Việc Dottore giả vờ quay về Snezhnaya rõ ràng chỉ là cái cớ, nhưng hắn không hề quay lại Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki, cũng không xuất hiện ở Thị Trấn Nasha.
Sandrone:
Vậy nên hắn chỉ có thể ở phòng thí nghiệm nơi cực bắc. Hah, giờ mới hiểu tại sao hắn lại xin một khu vực riêng rồi... Thì ra là đã có kế hoạch từ trước!
Arlecchino:
Hãy nói với họ rằng ta và Sandrone sẽ đi trước. Nếu họ cũng quan tâm đến diễn biến tiếp theo của vụ này thì hãy gặp nhau tại viện nghiên cứu ở cực bắc Nod-Krai.
Varka:
Hai người họ đều là bạn thân của Columbina, nhưng trước khi hành động họ vẫn không quên chia sẻ thông tin... Quả thật rất cảm ơn sự giúp đỡ của Fatui.
Gediminas:
Mặc dù Columbina đã rời khỏi tổ chức... Nhưng sự quan tâm của các vị Quan Chấp Hành đối với cô ấy đều là thật. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại thì hành động của Dottore rất bí ẩn, chúng tôi buộc phải để tâm.
Gediminas:
Tuy chúng ta thường hay đối đầu với nhau, nhưng cũng chỉ vì lập trường khác biệt thôi. Chúng tôi vẫn luôn thấu hiểu tình người và đạo nghĩa.
Gediminas:
Các vị là bạn của Columbina, nên các vị có quyền được biết những chuyện này.
Nefer:
Arlecchino quả nhiên rất biết phân tích tình thế, giúp chúng ta tiết kiệm được không ít công sức.
Gediminas:
Tôi sẽ để bản đồ ở đây, nếu các vị quyết định đến viện nghiên cứu ở cực bắc thì xin hãy hết sức cẩn thận.
Gediminas:
Hãy nhớ rằng, ít nhất là ở Nod-Krai, những thuộc hạ của Arlecchino có thể là đồng đội của các vị.
Flins:
Cảm ơn sự chu đáo của anh.
Gediminas:
Việc nên làm thôi. Vậy tôi xin cáo từ trước. Nếu cần gì thì hãy đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki tìm chúng tôi.
Paimon:
Dottore đã rời khỏi Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki và đến viện nghiên cứu ở cực bắc sao...
Varka:
Sandrone nói Dottore đã chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ trước khi đến Nod-Krai là hắn đã có kế hoạch này rồi sao?
Lauma:
Làm việc cho Nữ Hoàng có lẽ chỉ là nói dối mà thôi. Hoặc đơn giản hơn là chỉ bằng mặt không bằng lòng.
Nefer:
Dottore hành sự quyết đoán, tác phong tàn nhẫn, rất khó đối phó. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Flins:
Hiện tại, khó mà đoán được hành động tiếp theo của Dottore. Tôi đề nghị chia làm hai hướng, để lại một vài người canh giữ Thị Trấn Nasha.
Aino:
Hmm... Tuy rất muốn giúp đỡ, nhưng quả thực tôi không phải là người thích hợp cho việc đột nhập vào viện nghiên cứu...
Aino:
Nhưng ít nhất hãy mang theo "Vịt Bình Tĩnh" đi! Có lẽ nó sẽ giúp ích được mọi người trong chiến đấu.
Flins:
Ineffa có định ở lại bảo vệ Aino như mọi khi không?
Ineffa:
Kiểm tra logic hành động: Bảo vệ Aino. Mức độ ưu tiên: Cao.
Lauma:
Để đề phòng, tốt hơn hết là anh Varka cũng nên ở lại đây. Chuyện bên viện nghiên cứu cứ để chúng tôi lo.
Varka:
Thân là Kỵ Sĩ Bắc Phong, những lúc như thế này tôi nên ở tiền tuyến. Nhưng mà... Thôi được rồi.
Varka:
Vậy Thị Trấn Nasha cứ để tôi lo. Mọi người cũng phải hết sức cẩn thận nhé, nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát thì phải rút lui ngay.
Nefer:
Jahoda cũng sẽ giúp đỡ. Khi tôi không có ở đây, công việc tình báo sẽ giao cho em ấy.
Jahoda:
Rõ thưa sếp. Mọi người phải an toàn trở về nhé!
Lauma:
Nhất định rồi.
Flins:
Đêm dài lắm mộng, chúng ta nên khởi hành sớm thôi.
Paimon:
Đây là nhiệm vụ xâm nhập, lại còn là viện nghiên cứu nữa... Được rồi, nếu mọi người định chiến đấu một trận ác liệt thì tôi sẽ ở lại đây để giúp đỡ.
Nefer:
Tất cả chúng ta đều phải cố gắng hết sức. Trước khi đi, cậu còn việc gì cần làm không?
Nefer:
Vậy đợi cậu chuẩn bị xong, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát.
Tìm đường đi về phía trước
Jotautas:
Các người... các người dám đến đây sao!?
Lauma:
Theo những gì chúng tôi biết thì Dottore có thể đang ở trong viện nghiên cứu này, còn anh thì lại đang cố chạy trốn ra ngoài.
Jotautas:
Hah... Nếu đến đây để gây rắc rối với ngài Dottore... thì cơ hội của các người mong manh lắm.
Flins:
Thời gian sống của anh sẽ được quyết định bởi giá trị của lời anh nói đấy.
Jotautas:
Đã có hai Quan Chấp Hành ở đây rồi. Nhưng thế thì sao nào? Ngài Dottore dám làm những chuyện này thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị...
Nefer:
Vậy sao? Theo tôi thấy thì có vẻ như anh không muốn làm thuộc hạ của hắn cho lắm.
Nefer:
Hơn nữa, ở gần đây có dấu hiệu của ma vật, chẳng lẽ anh thích ở riêng với chúng sao?
Jotautas:
...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cần biết Dottore đang âm mưu chuyện gì, nếu anh biết bất kỳ thông tin nào thì hãy cho tôi biết đi.
Nhà Lữ Hành:
Không chỉ vì lợi ích của chúng tôi. Việc hắn làm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nod-Krai, thậm chí cả Snezhnaya của các anh nữa đấy.
Jotautas:
Tôi...
Jotautas:
Ngài ấy... đang chế tạo thứ gì đó rất lợi hại. Tôi nghĩ không phải kế hoạch mới chớm gần đây, mà là đã được tiến hành từ rất lâu rồi.
Jotautas:
Mới đây, ngài Dottore nói muốn quay về Snezhnaya một chuyến, nhưng không ngờ lại quay về đây nhanh như vậy, còn mang theo thứ trông như hai viên đá quý phát sáng nữa.
Lauma:
...Là Tủy Mặt Trăng. Dottore đã cướp đi thứ vốn thuộc về Columbina.
Jotautas:
Cô nói Columbina sao? Cô ấy đã rời đi từ lâu rồi. Trước khi đi còn nói là mình đã hoàn thành lời dặn dò của Nữ Hoàng bệ hạ, và sẽ đi làm những việc của riêng mình.
Jotautas:
Đó giờ tôi luôn cho rằng rời khỏi tổ chức chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngay cả ngài Capitano mà tôi kính trọng nhất cũng...
Nhà Lữ Hành:
...
Jotautas:
Để hoàn thành kế hoạch, cấp trên đã điều động ba đội quân, lần lượt thuộc quyền chỉ huy của ba vị Quan Chấp Hành là Dottore, Sandrone và Columbina.
Jotautas:
Lúc đó, tôi đã theo đội của Columbina đến đây.
Jotautas:
Cô ấy hiếm khi giao tiếp với chúng tôi, và cũng... không quan tâm đến xung quanh. Nhưng đó không phải cảm giác lơ đãng, mà là dù thế giới này có ra sao đi nữa thì cô ấy cũng chẳng bận tâm.
Jotautas:
Tôi cảm thấy cô ấy như không tìm được mục tiêu sống, nên đành phải ngắm nhìn về một nơi xa xăm... Phải rồi, cô ấy luôn ngước nhìn lên bầu trời.
Jotautas:
Ngài Dottore thường đứng nhìn cô ấy từ xa. Nghe nói trước kia hai người họ từng có mối quan hệ tốt, nhưng sau đó Columbina lại đề phòng và không còn tiếp xúc nhiều với ngài ấy nữa.
Jotautas:
Sau khi Columbina rời đi, tôi được chuyển sang dưới quyền của ngài Dottore. Ngài ấy... cũng chẳng quan tâm đến xung quanh, mà chỉ mong chờ mặt trăng.
Jotautas:
Đối với ngài Dottore hiện tại, ba mặt trăng là thứ mà ngài ấy muốn có nhất. Ngài ấy còn nói, nếu thiếu một mặt trăng thì cứ tự mình tạo ra là được.
Nefer:
Tủy Mặt Trăng nhân tạo? Chẳng lẽ là dựa vào kiến thức từ những hư ảnh của Hyperborea sao?
Flins:
Rất chi tiết. Cảm ơn tình báo của anh.
Lauma:
Tôi cảm nhận được, thực ra anh muốn làm thuộc hạ của Columbina hơn, đúng không?
Jotautas:
...Không, cô ấy đã không còn là Quan Chấp Hành nữa. Hơn hết, người mà Fatui phải tuyệt đối trung thành, mãi mãi chỉ có Nữ Hoàng bệ hạ.
Jotautas:
Tôi nói ra những điều này vì không thể hoàn toàn tin tưởng ngài Dottore. Hành động của ngài ấy không phù hợp với mục đích ban đầu khi chúng tôi đến Nod-Krai.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cản hắn.
Nhà Lữ Hành:
Thuộc hạ của Arlecchino đang ở Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki, anh có thể đến đó với họ.
Nefer:
Vậy là tình hình đã được cập nhật. Tủy Mặt Trăng nhân tạo... Và nó cũng sắp hoàn thành rồi... Không ngờ công nghệ của Dottore lại tiến bộ đến mức này.
Flins:
Sắp tới chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
Tìm Dottore
Dottore:
Rất hoan nghênh. Ta đã chờ đợi từ lâu rồi. Hy vọng quý vị sẽ thích viện nghiên cứu nhỏ này của ta.
Nefer:
Thích à? Cũng đúng, trên đường đến đây toàn là ma vật đấy.
Lauma:
Ngươi còn dám nhàn nhã đứng đây chờ vậy sao!?
Dottore:
Tất nhiên rồi. Ta có gì phải vội chứ? Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, các ngươi cũng đã đến rất đúng hẹn.
Dottore:
Đầu tiên là Sandrone và Arlecchino, rồi đến các ngươi. Hôm nay khách đến đông thật đấy.
Nefer:
...
Dottore:
Nếu muốn tìm hai quý cô đó thì rất tiếc, Arlecchino đã biến mất ngay khi vừa vào viện nghiên cứu rồi.
Dottore:
Còn Sandrone thì ban nãy vừa đứng ngay đây và lớn giọng chất vấn ta.
Dottore:
Cô ta lúc nào cũng thế, chẳng có chút lễ phép nào cả. Nhưng có một điều khiến ta bất ngờ đấy, không ngờ là cả Sandrone cũng bắt đầu quan tâm đến người khác rồi.
Dottore:
Ai tiếp xúc nhiều với các ngươi đều sẽ trở nên như vậy sao? Nhưng đối với nhà nghiên cứu thì đây không phải là chuyện tốt, vì nó thiếu tính khách quan.
Nhà Lữ Hành:
Sandrone đang ở đâu?
Dottore:
Chuyện đó thì...
Sandrone:
Ngươi mơ xa quá đấy, Dottore. Chẳng lẽ ngươi tưởng có được Tủy Mặt Trăng thì sẽ xưng được thần trong thế giới này sao?
Dottore:
Ta không thích cách nói "xưng thần" đó đâu nhé.
Dottore:
Ta không tự xưng, mà đó là sự thật. Thân là nhà nghiên cứu, chắc ngươi phải hiểu được sự khác biệt giữa hai điều đó chứ.
Sandrone:
Hah? Chỉ với thực lực của ngươi thôi sao?
Sandrone:
Một tiểu thư như ta cũng khó tránh có lúc nói chuyện thất lễ, đừng để tâm nhé. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, ai cũng đều rõ ngươi là người như thế nào.
Dottore:
Là đồng nghiệp với nhau, ta cũng đoán được là ngươi sẽ nói thế.
Dottore:
Chúng ta đều hiểu rõ, sự thật có giá trị hơn nói suông. Vì vậy ta đã cho người mang cho ngươi một món quà nhỏ, để giúp ngươi hiểu rõ hơn về vị thế hiện tại của ta.
Sandrone:
Món quà?
Sandrone:
...
Sandrone:
Những tên thuộc hạ của ngươi đi đâu cả rồi?
Dottore:
Ai mà biết được chứ? Có lẽ chúng đã theo vị thần nào đó chưa biết tên đi đến thế giới mới rồi.
Dottore:
Mặc dù ngươi thiếu giáo dưỡng và tự cao tự đại, nhưng Sandrone thân mến à, ta sẽ không vì thế mà trút giận lên thuộc hạ của ngươi đâu. Họ cũng có quyền bình đẳng như nhau mà.
Sandrone:
Ngươi dám cử người đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki sao? Đó là nơi thí nghiệm của Nữ Hoàng bệ hạ đấy!
Dottore:
Phải, chúng ta đương nhiên phải luôn ghi nhớ lời dặn của bệ hạ. Nhưng ngươi cũng biết đấy, việc này không hề xung đột với mục tiêu hiện tại của ta.
Dottore:
Trong chuyện này, ta chỉ muốn thực hiện một thí nghiệm khác thôi thì có gì sai?
Dottore:
Vậy giờ ngươi đánh cược xem nào. Là ta đang nói dối và tất cả chỉ là kế điệu hổ ly sơn, hay là đang nói thật, thuộc hạ của ngươi đang thực sự gặp nguy hiểm đây?
Sandrone:
Dám ra tay với cả binh lính của Fatui, ngươi đúng là điên thật rồi.
Dottore:
Giờ đây ta đã đặt ra một quy tắc mới cho bản thân, đó là cho mỗi người một cơ hội. Tất nhiên, ngươi cũng sẽ như vậy.
Dottore:
Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Dù sao, tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp tốt của nhau mà.
Sandrone:
...Chết tiệt!
Dottore:
Nhưng thật không ngờ, cả Sandrone cũng bắt đầu quan tâm đến con người của thế giới này đấy. Tiếc quá, ta cứ tưởng sự ích kỷ chính là ưu điểm duy nhất còn sót lại trên người cô ta.
Dottore:
Ngay cả Cục Thiết Kế Thí Nghiệm mà cũng phải đi bảo vệ, người như vậy thì làm được việc lớn gì chứ?
Flins:
Việc bắt cóc con tin không phải là hành vi vinh quang gì. Hay là giờ ngươi cũng đã không còn sợ mất mặt nữa?
Dottore:
Mất mặt?
Dottore:
Ta đang có hai viên Tủy Mặt Trăng trong tay, và viên còn thiếu cũng sắp được chế tạo xong. Bàn chuyện mất mặt với người sắp trở thành thần linh của thế giới mới à? Hài hước quá rồi đấy.
Lauma:
Ngươi hoàn toàn không xứng đáng sở hữu thánh vật đó!
Dottore:
Theo ta thấy, trên đời này còn có nhiều kẻ không đáng sống nữa kìa, nhưng ta vẫn nhân từ cho phép họ tồn tại đấy thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi sẽ phải hối hận về những việc mình đã làm.
Dottore:
Vậy thì để xem các ngươi có bản lĩnh khiến người khác phải hối hận hay không rồi.
Rời viện nghiên cứu của Dottore
Flins:
Đi thôi!
Dottore:
Ta luôn cho rằng chạy trốn sẽ khôn ngoan hơn đầu hàng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đây là...
Arlecchino:
Cẩn thận!
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo cho tôi, mọi người...
Nefer:
Traveler đâu rồi?!
Arlecchino:
Chậc...
Thế giới xa lạ, những người bạn không thể chạm tới... Phải làm sao mới có thể trở về bên cạnh mọi người đây?
Nói chuyện với mọi người
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy là...
Nhà Lữ Hành:
Thị Trấn Nasha? Tại sao mình lại ở đây?
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật, mình nhớ là đã bị Dottore giam cầm trong trận chiến... Vậy mà trong chớp mắt lại xuất hiện ở Thị Trấn Nasha.)
Nhà Lữ Hành:
(Có gì đó không ổn, tốt nhất là nên điều tra xung quanh đã.)
Katya:
Ơ? Đây không phải là Traveler sao? Sao giờ này lại có thời gian ghé qua vậy?
Nhà Lữ Hành:
Ơ?
Katya:
Hôm nay muốn ăn gì? Hot dog? Hay là món khác? Dạo này đang có khuyến mãi đấy, xem thử không?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi vẫn chưa đói.
Katya:
Vậy à, cậu ngồi đây đi, khi nào nghĩ ra muốn ăn gì thì cứ gọi tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Mọi người trông có vẻ vẫn như bình thường... Là do mình nghĩ nhiều quá chăng?)
Borzyslaw:
Ôi yêu ơi, xem ai đến kìa? Khách quen đến rồi! Sao không mang gì cho người ta ăn trước đi?
Nhà Lữ Hành:
(Hả, người này... tại sao lại nói vậy...?)
Katya:
Chẳng phải muốn để người ta gọi món trước sao. Anh xong việc rồi à?
Borzyslaw:
Ừm, chạy đi chạy lại xa thế này mệt lắm. May mà chuyến này về cũng không cần phải đi nữa, có thể gặp gỡ mọi người nhiều hơn rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Mà không ngờ hai người đó lại là người một nhà. Bên cạnh còn có vài đứa trẻ, chắc không phải cũng là người một nhà đấy chứ?)
Maisie:
Anh ơi, mấy ngày nay không thấy anh đến, dạo này anh đang bận gì vậy? Sao không đến chơi với em?
Nhà Lữ Hành:
...Chúng ta quen biết nhau sao?
Maisie:
Anh không nhớ sao? Hôm trước cha đã dẫn anh đến nhà chơi, chúng ta còn cùng nhau ăn bánh kẹo mà.
Nhà Lữ Hành:
(...Em ấy đang nói gì vậy?)
Maisie:
Mấy ngày đó thường xuyên có khách đến, nên rất bận rộn. Anh biết đấy, mẹ nói có những người vừa là khách hàng, vừa là bạn bè.
Maisie:
Ah! Bên kia lại có khách đến rồi, để em ra đón!
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, mình chưa từng nghe nói chủ tiệm này có gia đình. Đây vốn dĩ cũng không phải là một quán ăn gia đình... Còn đứa bé kia, mình không hề quen biết cô bé.)
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào... đây là ký ức giả sao?)
???:
Phản ứng nhanh đấy, thật đáng mừng.
Dottore:
Không muốn thử món đặc trưng ở đây sao?
Nhà Lữ Hành:
(Hắn xuất hiện ở đây từ khi nào vậy?)
Nhà Lữ Hành:
(Tất cả mọi thứ ở đây đều không phải là thật!)
Dottore:
Có vẻ như ngươi không thích nơi này. Vậy thì đành phải đi nơi khác thôi.
Điều tra không gian xung quanh
Columbina:
...
Columbina:
...Mình, vẫn còn sống sao?
Columbina:
(Đây... là đâu? Mình nhớ là... sau khi dùng hết sức để mở Cổng Mặt Trăng, mình đã nhảy vào...)
Columbina:
(Đây chính là bên trong hình bóng phản chiếu của mặt trăng? Là không gian bí ẩn đó sao?)
Columbina:
...
Columbina:
(...Không được, mình không cảm nhận được gì cả.)
Columbina:
(Thử mở Cổng Mặt Trăng thêm lần nữa xem sao?)
Columbina:
...! Hộc... Hộc...
Columbina:
(Không được... Hoàn toàn không có phản ứng. Có phải vì không gian này không thể mở được từ bên trong không?)
Columbina:
(Nếu đây là không gian đã giết chết Rerir và người yêu của hắn ta... Vậy tại sao mình lại không sao cả?)
Columbina:
(Không... không thể nói là không sao... Không khí nơi đây như thể đã ngưng đọng, sức mạnh còn sót lại của mình cũng không thể được bổ sung...)
Columbina:
(...Phải giữ lại sức lực, cẩn thận tiến về phía trước thôi.)
Columbina:
(Âm mưu của Dottore sẽ không dừng lại ở đây. Nếu mình vẫn còn cơ hội quay về bên mọi người thì...)
Columbina:
...Mình nhất định phải quay về.
Vào thế giới trong gương
Limppu:
Chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà.
Columbina:
...!
Columbina:
(Đây là... Thị Trấn Nasha? Đêm Cầu Nguyệt chẳng phải đã kết thúc rồi sao?)
Điều tra thế giới trong gương
Lauma:
Vậy thì, Columbina, mong cô tận hưởng đêm nay nhé.
Columbina:
Ừm, chắc chắn rồi.
Columbina:
(Lauma, mọi người... và cả mình nữa?)
Columbina:
(Lẽ nào... đây là ký ức của mình sao?)
Columbina:
...
Columbina:
(Không chạm được... Như thể có một lớp sức mạnh nào đó mà mình không thể xuyên qua...)
Kaarina:
Haha, bên này bên này!
Columbina:
(Nhưng những người trong ký ức lại có thể đi xuyên qua mình, giống như lúc mình "biến mất" vậy...)
Columbina:
(Nếu lúc đó mình biết được những gì sẽ xảy ra sau này thì...)
Columbina:
(Dù sao đi nữa, thử nhìn quanh xem sao. Chỉ riêng việc quay trở lại nơi này thôi đã cho mình sức mạnh để tiếp tục tiến bước rồi.)
Đến quầy hàng của các ma nữ xem thử
Barbeloth:
Chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà.
Barbeloth:
Hmm? Đúng là Nguyệt Thần này. Alice nói không sai, Đêm Cầu Nguyệt lần này quả thật có điều thú vị.
Columbina:
(Bên kia... Mình nhớ đó là gian hàng bói toán của Barbeloth từ Hội Ma Nữ...)
Barbeloth:
Bây giờ, mời tiểu thư Columbina rút lá bài đầu tiên. Nó sẽ được đặt vào ô "Vận Mệnh", làm nền tảng cho lần bói này.
Columbina:
...
Columbina:
("Vận mệnh" của mình... Kết quả bói bài hình như là "Mặt Trăng".)
Columbina:
(Giờ nghĩ lại, kết quả bói bài của Barbeloth quả thực rất chính xác...)
Columbina:
(Ah, đến lúc rút lá bài cuối cùng tượng trưng cho "Tương Lai" rồi...)
Columbina:
(Mình nhớ lá bài đó tự nhảy ra, hình như là từ đây...)
Columbina:
Hm? Đây là... dao động của Kuuvahki sao?
Columbina:
...Hả?
Barbeloth:
Thú vị đấy. Là một nhà chiêm tinh, tôi chưa từng gặp tình huống như thế này...
Columbina:
(Chuyện gì vậy? Lá bài vừa rồi... Có phải vì ảnh hưởng của mình nên mới rời khỏi bộ bài không?)
Columbina:
(Mình chỉ thử chạm vào nó, rồi sau đó...)
Columbina:
(Phải chăng không gian trong ký ức này không phải là không thể chạm vào, mà là có một vài điểm có lực cản yếu hơn chăng?)
Columbina:
(Không đúng... Không gian này... có thật sự chỉ là "hồi ức" của mình thôi không?)
Barbeloth:
Là lá bài "Tử Thần".
Columbina:
(...Mình cần thêm manh mối.)
Columbina:
(Thử chạm vào thứ khác xem... Hmm?)
Columbina:
(Đây là... gió? ...! Không! Đây là... lực hút! Nó đang kéo mình ra ngoài!)
Columbina:
Không, đừng mà! ...Traveler!
Nhà Lữ Hành:
...
Cùng đồng đội phân tích tình hình hiện tại
Lauma:
...Paimon, nghe tôi nói này.
Lauma:
Thật sự rất xin lỗi... Chúng tôi hiểu rõ tâm trạng của cô. Về chuyện Traveler bị mắc kẹt, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có trách nhiệm.
Paimon:
Đừng nói vậy, tôi đâu phải trẻ con đâu. Tôi biết mọi người không phải là không cứu, mà chỉ là không còn cách nào khác thôi...
Paimon:
Nhưng... nhưng mà... Hic...
Paimon:
Traveler bị bỏ lại một mình ở đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Chúng tôi chưa từng xa nhau lâu như vậy... Liệu Traveler... có bỏ mạng ở đó không?
Arlecchino:
Phải giải cứu Traveler. Cậu ấy gặp phải nguy hiểm vì nhiệm vụ chung của chúng ta. Dù là tôi hay bất kỳ ai cũng đều sẽ không bỏ rơi đồng đội.
Arlecchino:
Nhưng trên đường quay về, tôi và mọi người đã trao đổi thông tin và xác nhận được một vài điều.
Arlecchino:
Viện nghiên cứu của Dottore không phải mới được xây dựng trong vài ngày gần đây. Lượng lớn ma vật được tích trữ trong viện nghiên cứu chắc cũng là tài liệu mà hắn chuẩn bị cho việc nghiên cứu phát triển các loại công nghệ.
Arlecchino:
Thông qua việc tiếp xúc với hư ảnh của vương quốc Hyperborea, Dottore đã có được kiến thức về mặt trăng và một phần công nghệ của Hyperborea.
Arlecchino:
Với những kiến thức đó, hắn bắt đầu chế tạo Tủy Mặt Trăng nhân tạo để thay thế cho Sương Nguyệt bên ngoài bầu trời kia.
Arlecchino:
Khác với Columbina, Dottore không bị Teyvat bài xích, và chỉ với việc sở hữu hai viên Tủy Mặt Trăng, hắn đã có đủ sức mạnh để đánh bại tất cả chúng ta.
Arlecchino:
Khi Tủy Mặt Trăng thứ ba được chế tạo thành công, Dottore sẽ hoàn toàn chiếm đoạt quyền năng của ba mặt trăng. Điều này có nghĩa là hắn sẽ sở hữu sức mạnh nguyên thủy nhất của Teyvat.
Paimon:
Vậy, vậy chẳng phải là...
Arlecchino:
Đúng vậy. Không ai có thể đoán được Dottore sẽ làm ra những hành động điên rồ nào. Khả năng học hỏi và tham vọng của hắn, có thể nói là được xếp nhất nhì trong Fatui.
Varka:
...Thật tệ quá. Thế giới này hình như sắp tiêu rồi.
Lauma:
Quyền năng của ba mặt trăng thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian và không gian. Nếu rơi vào tay loại ác ma đó... tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Nefer:
Hơn nữa, đã bắt đầu xảy ra ảnh hưởng rồi. Trên đường quay về, chúng ta phát hiện một số khu vực ở Nod-Krai đang bị bao phủ bởi nguồn năng lượng không xác định, không thể xác nhận tình hình bên trong.
Nefer:
Khó có thể chứng minh, nhưng tôi tin chắc đây là do Dottore gây ra, chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ ý đồ đằng sau những hành động này.
Flins:
Điều phiền lòng hơn cả việc đối mặt với một chuyện xấu chính là biết rằng nó sẽ xảy ra, nhưng lại không biết khi nào.
Varka:
Quan Chấp Hành Fatui Dottore cũng đã từng gây ra nhiều tội ác ở Mondstadt. Một thành viên... hmm, một cựu thành viên của Đội Kỵ Sĩ chúng tôi, cha của cậu ta chính là nạn nhân của Dottore.
Varka:
Dottore... Tư tưởng và hành động của hắn vô cùng nguy hiểm đối với người dân bình thường và các quốc gia, thậm chí hắn còn ra tay với đồng đội mà không hề áy náy.
Nefer:
Trong thế giới của hắn, hắn không xem ai là người của mình cả. Hắn chỉ tin vào bản thân mà thôi.
Arlecchino:
Và lợi ích nữa. Mọi mối quan hệ của Dottore đều được xây dựng trên cơ sở này.
Arlecchino:
Quan Chấp Hành luôn theo đuổi lợi ích của riêng mình. Thật cảm ơn Nữ Hoàng bệ hạ nhân từ đã cho phép chúng tôi giữ lại những thứ này. Nhưng lòng nhân từ của người không phải là vô hạn.
Arlecchino:
Hành vi của Dottore lúc này đã vượt quá phạm trù dự đoán của Fatui. Mưu đồ chiếm đoạt quyền năng để trở thành thần à? Thân là bề tôi của Nữ Hoàng, đây quả là một sự bất trung và vượt quá bổn phận.
Arlecchino:
Chúng ta càng không thể kỳ vọng kẻ như vậy sẽ mang theo quyền năng của ba mặt trăng mà tiếp tục trung thành với Nữ Hoàng bệ hạ. Dù sao thì trong số các Quan Chấp Hành, Dottore cũng bị coi là kẻ ích kỷ nhất.
Paimon:
Bị người như vậy bắt giữ... Không được, tôi phải đi cứu Traveler! Xin mọi người đó, hãy cùng tôi đi cứu Traveler đi!
Lauma:
Paimon, chúng tôi chắc chắn sẽ đi cùng. Đừng lo lắng.
Varka:
Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng đối thủ là Dottore, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chúng ta cần thêm thông tin.
Nefer:
Đúng vậy. Chưa chắc hắn ta vẫn còn ở trong viện nghiên cứu, dù muốn cứu người thì cũng phải xác định vị trí của Traveler trước.
Nefer:
...Tôi sẽ nghĩ cách.
Paimon:
Tôi biết, tôi biết... Nhưng mà... tôi sợ lắm, lỡ như Traveler có chuyện gì bất trắc thì...
Paimon:
Traveler rất giỏi, nhưng cũng chỉ là con người thôi, khi bị thương thì cũng sẽ đau đớn chảy máu mà...
Sau một tiếng động, cánh cửa Hội Đồng Bí Mật đã mở ra...
Sandrone:
Hãy nghĩ cách trước khi xuất phát! Nếu không cũng chỉ là đi tìm đường chết thôi!
Arlecchino:
Sandrone.
Varka:
Sandrone, cô không sao chứ?
Sandrone:
Đồ đạc để ở đó, cẩn thận một chút.
Sandrone:
Tôi à? Hah! Thấy đấy, tôi đã chuyển hết đồ đạc quan trọng ra ngoài rồi. Cục Thiết Kế Thí Nghiệm đã bị không gian năng lượng của Dottore nuốt chửng. Tôi phải đi thôi, chậm thêm chút nữa có khi không thoát ra được.
Sandrone:
Tên thần kinh đó điên thật rồi. Những thứ mới mẻ luôn khiến hắn phát cuồng, nhưng hắn lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Paimon:
Hic... Huhu...
Sandrone:
...Hừ.
Sandrone:
Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Paimon:
Xin lỗi, tôi biết như vậy rất phiền phức, nhưng tôi không nhịn được nữa... Huhu...
Lauma:
Paimon...
Nefer:
Cứ khóc lớn lên đi, đừng sợ mất mặt. Khóc khi sợ hãi cũng tốt, khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn.
Sandrone:
Trong lúc cô nhóc đó đang khóc, chúng ta hãy làm những việc người lớn cần làm đi. Nào, đưa tay đây.
Arlecchino:
Có phát hiện mới à?
Sandrone:
Pulonia, quét đi.
Pulonia:
Buzz!
Sandrone:
...
Sandrone:
Đưa tay ra đây.
Flins:
Không ngờ tôi lại được bắt tay cô trong hoàn cảnh này.
Pulonia:
Buzz!
Sandrone:
...Đáng ghét!
Sandrone:
Cô, và cả cô nữa.
Sau khi kiểm tra tình trạng của tất cả những người đã từng tham gia chiến đấu với Dottore, sắc mặt của Sandrone trở nên vô cùng khó coi.
Sandrone:
Tên khốn Dottore... Hắn đã giở trò với chúng ta! Tất cả những ai từng đến phòng thí nghiệm của hắn đều bị cấy vào một thứ giống như lời nguyền.
Flins:
Nhưng hiện tại tôi chưa cảm thấy có gì bất thường, liệu có phải thứ này vẫn chưa được kích hoạt không? Có cách nào để làm rõ mục đích và điều kiện kích hoạt của nó không?
Sandrone:
Tôi đoán thứ này hẳn là do Dottore tạo ra bằng quyền năng của Nguyệt Thần. Chờ chút, đang phân tích...
Sandrone:
Đáng ghét, Dottore!
Arlecchino:
Xem ra hắn lại tạo ra thêm mấy thứ kinh tởm nữa rồi.
Sandrone:
Ngay khi phân tích được cấu tạo của những nguồn năng lượng này, một nội dung mật lập tức hiện lên trong đầu tôi...
Sandrone:
Theo quy tắc mã hóa của Fatui, giải mã ngược lại sẽ nhận được thông điệp: "Cứ việc chạy trốn đi, hoặc là chết ở Nod-Krai".
Varka:
Có vẻ hắn muốn chế giễu chúng ta.
Sandrone:
Đúng vậy, hắn chính là loại người như thế. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ là chế giễu đâu.
Sandrone:
Nhưng trong nội dung mật và năng lượng của những lời nguyền đó lại không có ham muốn giết chóc hay ác ý... Hắn thậm chí không cần có ác ý cũng có thể làm ra chuyện như vậy.
Arlecchino:
Có lẽ trong mắt Dottore ai cũng tham sống sợ chết, nên những lời đe dọa kiểu này sẽ có tác dụng.
Nefer:
Thật kinh tởm... mà Traveler vẫn đang trong tay tên đó.
Arlecchino:
Tôi đang nghĩ... Dottore vốn điên rồ, nhưng lại luôn rất kiên nhẫn với những thứ hắn có hứng thú.
Sandrone:
Khi vừa đến Nod-Krai, hắn từng nói rằng thế giới này quá nhàm chán, may mà vẫn còn một vài thứ kỳ diệu, ví dụ như thần linh, hay như Nhà Lữ Hành.
Sandrone:
Theo quan điểm của hắn, những sự tồn tại này chính là sự mở rộng của điều chưa biết. Hắn rất muốn gặp gỡ họ nhiều hơn.
Arlecchino:
Ừm. Nhà Lữ Hành là Kẻ Đổ Bộ thứ tư của Teyvat, các Quan Chấp Hành đều biết thông tin này.
Arlecchino:
Dottore đã chịu tốn công bắt cậu ấy, hẳn sẽ không ra tay ngay.
Paimon:
Vậy chúng ta cũng phải đi cứu người thôi!
Sandrone:
Đúng vậy. Hơn nữa, nội dung mật của Dottore rất có thể là một gợi ý. Việc khuyến khích chúng ta bỏ chạy có nghĩa là chúng ta tuyệt đối không được rời khỏi Nod-Krai.
Sandrone:
Lời nguyền của hắn rất có thể chỉ kích hoạt khi rời khỏi Nod-Krai.
Durin:
Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều không gian năng lượng. Albedo vẫn đang cố gắng phân tích cấu trúc của kết giới đó, anh ấy bảo tôi quay về báo tin trước.
Durin:
Không gian do Dottore tạo ra đang dần xâm thực ra bên ngoài. So với lúc mới quan sát thì tốc độ mở rộng của nó đã nhanh hơn rồi... Có lẽ hắn muốn nuốt chửng toàn bộ Nod-Krai.
Varka:
Tham vọng lớn thật. Cứ thế này thì không chỉ Nod-Krai, mà cả Teyvat cũng sẽ gặp rắc rối.
Lauma:
Vào lúc này Columbina lại... Cô ấy, cô ấy thật sự biến mất như vậy sao?
Nefer:
Cô ấy chủ động mở Cổng Mặt Trăng, bước vào không gian bí ẩn mà Rerir và Tholindis từng đặt chân đến. Thật đáng tiếc, nhưng cô ấy... lành ít dữ nhiều rồi.
Sandrone:
Đừng đùa nữa! Tên Columbina phiền phức đó chẳng lẽ chết dễ như thế sao? Hừ, tôi không tin!
Flins:
Dù sao đi nữa thì trước trận đại chiến này, phe ta đã mất đi hai thành viên quan trọng.
Lauma:
Chúng ta cần manh mối về Traveler. Ngoài ra, còn có việc bắt buộc phải làm.
Varka:
Đúng vậy. Bất kể hành động của Dottore sẽ dẫn đến hậu quả gì thì chúng ta cũng phải đưa cư dân ở đây đi sơ tán. Cả việc cứu trợ và sơ tán phải được tiến hành song song.
Lauma:
Hy vọng có người giúp được chúng ta gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các quốc gia lân cận, người dân Nod-Krai cần được cấp phép tị nạn khẩn cấp.
Arlecchino:
Về phía Snezhnaya, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Paimon:
Nếu có Traveler ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều... Không, không đúng.
Paimon:
Tôi sẽ đi cùng! Tôi và Traveler quen biết nhiều người, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó...
Paimon:
Bởi vì nếu Traveler ở đây thì Traveler chắc chắn sẽ làm như vậy.
Tiếp tục điều tra không gian này
Columbina:
...
Columbina:
(Lại quay về nơi này rồi...)
Columbina:
(Lực hút kéo mình trở lại... có phải là đến từ không gian này không?)
Columbina:
(Trong "hồi ức" đó... dường như mình đã chạm đến thực tại của Đêm Cầu Nguyệt. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là...)
Columbina:
(Nếu mình thật sự có thể cảnh báo mọi người vào Đêm Cầu Nguyệt... Thì có lẽ kế hoạch của Dottore sẽ không thành công...)
Columbina:
(Cơ thể mình... nặng quá... Đi vào không gian đó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng sao?)
Columbina:
(Nhưng dù vậy... mình vẫn phải tiếp tục tiến lên...)
Columbina:
...
Columbina:
(Không gian này lại trở về trạng thái hoang vắng... Thử tìm lối vào "hồi ức" giống như lần trước xem...)
Vào thế giới trong gương
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Columbina:
Ủa? Đây... không phải là Đêm Cầu Nguyệt?
Alida:
Tin nóng! Tin nóng đây! Số mới nhất của Nhật Báo Nasha!
Columbina:
(Nơi này cũng không giống như địa điểm mà mình từng đến trong ký ức... Hay là không gian này không phải là ký ức của mình...)
Columbina:
(Không có trang trí lễ hội... Là Thị Trấn Nasha sau khi kết thúc Đêm Cầu Nguyệt sao?)
Columbina:
(Kế hoạch của Dottore không ảnh hưởng gì đến Thị Trấn Nasha sao? Hay là vì hắn ta đã sử dụng quyền năng của ba mặt trăng nên mọi người không nhận ra?)
Columbina:
(Thử xem có thể ảnh hưởng đến người khác không...)
Điều tra thế giới trong gương
Paimon:
Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Columbina:
...! Giọng nói này là...! Paimon?
Lauma:
Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra vị ma nữ đó...
Columbina:
Và còn cả... Lauma và Traveler. Varka cũng đang ở đây!
Varka:
Tôi còn phải đến chỗ Fatui một chuyến...
Columbina:
...Traveler!
Một lần nữa bước vào "hồi ức", Columbina nhìn thấy bóng dáng bạn trên đường phố Thị Trấn Nasha. Cô ấy tiến lại và vỗ nhẹ lên vai bạn, cố gắng thu hút sự chú ý...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Columbina?
Columbina:
(...Chạm vào rồi!)
Columbina:
Traveler, là tôi đây, Columbina!
Nhà Lữ Hành:
...
Lauma:
Traveler?
Paimon:
Đi thôi, không còn thời gian để ngẩn người nữa đâu.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
(Ối? Khoan đã... Cảnh tượng này... Mình đã từng trải qua...)
Columbina:
...!
Columbina:
(Đây là... chuyện xảy ra khi mình "biến mất".)
Columbina:
(Lúc đó mình đứng ở đằng kia... cứ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra mình nữa.)
Columbina:
(Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Traveler, mình mới quyết định đi theo mọi người...)
Columbina:
(Nhưng mà... Traveler quay đầu lại là vì cảm nhận được... cái chạm vừa rồi của mình sao?)
Columbina:
(Không gian này... thật sự có thể thay đổi quá khứ sao?)
Columbina:
(Nếu bây giờ mình đi theo... Ơ?)
Columbina:
(Lại là lực hút đó...!)
Columbina:
Ugh... Argh!
Columbina:
...
Columbina:
(Lực hút này... Cứ mỗi lần mình tác động đến "hiện thực" trong không gian thì nó sẽ kéo mình trở lại...)
Columbina:
(Giống như... đang ngăn cản mình rời khỏi nơi này vậy...)
Columbina:
Urgh...! Aah...
Columbina:
(Sức mạnh đang dần cạn kiệt...)
Columbina:
(Lần sau, phải nghĩ cách khác mới được...)
Columbina:
(Tiếp tục tiến lên nào... Columbina. Nhất định... phải kể cho mọi người biết tất cả những gì đã xảy ra...)
Nói chuyện với Dottore
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Đột nhiên mình lại bị bỏ lại một mình trong bóng tối.)
Nhà Lữ Hành:
(Cảm giác thật kỳ lạ, như thể bị thứ gì đó bắt giữ... Sức mạnh của Dottore đã có thể can thiệp vào không gian rồi sao?)
Dottore:
Ngươi đứng yên một chỗ như thế này, trông thật lạ lẫm.
Dottore:
Chào nhé, Traveler.
Nhà Lữ Hành:
(Dottore trông có vẻ rất vui... Khoan đã, phía sau hắn ta là gì vậy?)
Dottore:
Ngươi phát hiện ra rồi sao. Đây là ba mặt trăng đã hoàn thiện, bao gồm hai viên Tủy Mặt Trăng nguyên thủy và một viên Tủy Mặt Trăng nhân tạo.
Dottore:
Ngươi rất cảnh giác với nó. Rất tốt, hãy giữ thái độ kính sợ đó đi.
Dottore:
Trong trận chiến vừa rồi ngươi đã thể hiện rất tốt, vừa dũng cảm vừa liều lĩnh, chẳng khác gì trước đây.
Dottore:
Lòng dũng cảm là biểu tượng của anh hùng, còn sự liều lĩnh là vòng nguyệt quế dành riêng cho những kẻ tiến thủ. Đừng nghĩ là ta đang chê trách ngươi, vì phần lớn sinh vật đều nhút nhát cả.
Nhà Lữ Hành:
(Ba viên Tủy Mặt Trăng? Chẳng lẽ... chẳng lẽ viên Tủy Mặt Trăng nhân tạo cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi sao?)
Dottore:
Ngươi phát hiện rồi sao. Thế nào? Mặc dù đây là viên tự chế của ta, nhưng trông cũng khá giống thật phải không?
Nhà Lữ Hành:
...Dottore. Ngươi đang tạo ra ảo ảnh ở đây sao?
Dottore:
Thay vì ảo giác, ta muốn ngươi hiểu được bản chất của mọi thứ ngươi đang thấy hơn.
Dottore:
Đây là một thị trấn xinh đẹp, nơi mọi người sống yên bình thịnh vượng, của rơi không ai nhặt, đêm không cần đóng cửa... Có vẻ đây chính là thiên đường lý tưởng trong tâm trí của hầu hết mọi người.
Dottore:
Dựa trên những tài liệu thu thập được trước đây, ta nghĩ quan điểm và nhận thức của ngươi vẫn nằm trong phạm vi bình thường, chắc hẳn sẽ thích cảm giác này.
Nhà Lữ Hành:
Điều tốt đẹp giả tạo chính là lừa dối, không ai thích những thứ như vậy cả.
Dottore:
Nên nói ngươi có tiêu chuẩn đạo đức quá cao, hay là đòi hỏi thực tế quá nhiều đây?
Dottore:
Hãy trả lời câu hỏi này của ta: Giả sử có một người từ khi sinh ra đã đắm chìm trong giấc mơ đẹp, chưa từng cảm nhận được nỗi đau, ngươi đoán đối với người đó, giữa giấc mơ và thực tại thì bên nào tốt hơn?
Nhà Lữ Hành:
Ngụy biện! Điều này không liên quan gì đến những gì ngươi đã làm!
Dottore:
Ừm, như ta đã nghĩ, ngươi vẫn chưa thể hiểu được bản chất của mọi chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi tìm ta có việc gì không?
Dottore:
Ngươi có vẻ thảnh thơi nhỉ, nghĩ rằng ta bắt ngươi chỉ vì có việc thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Nếu không phải vậy thì tại sao không giết ta? Chẳng phải ngươi nói hiện giờ ngươi vô địch thiên hạ sao?
Dottore:
Rất vui vì ngươi đã hiểu được sự thật này.
Dottore:
Lần đối đầu trước với ngươi hình như là ở Sumeru. Thật hoài niệm... Thời gian trôi nhanh thật, cả ta và ngươi đều đã trưởng thành.
Dottore:
Việc Arlecchino và Sandrone hợp tác với ngươi chẳng khiến ta ngạc nhiên chút nào, bởi ngươi vẫn luôn như thế, âm thầm len lỏi vào từng mối quan hệ xã hội.
Dottore:
Mọi người tung hô ngươi là anh hùng, nhưng ta thấy ngươi còn hơn thế nữa. À, xin lưu ý, câu này không phải là lời khen đâu.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây ngươi cũng hay bình luận về đối thủ nhiều như vậy sao?
Dottore:
Vẫn luôn như vậy. Bởi vì ta vốn là một nhà nghiên cứu, trách nhiệm của ta bao gồm việc đưa ra những đánh giá khách quan về đối tượng nghiên cứu.
Dottore:
Nhưng có một điều ngươi hiểu lầm rồi. Lúc này chúng ta không phải là đối thủ.
Dottore:
Ta muốn nói chuyện với ngươi. Hãy nhớ lại xem, Tartaglia, Arlecchino, Capitano, Columbina, và giờ đây thậm chí là Sandrone...
Dottore:
Ngươi có thể hợp tác với những người đó thì tất nhiên cũng có thể hợp tác với ta.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ vậy?
Dottore:
Sao lại không thể chứ? Lẽ nào người tốt chỉ có thể qua lại với người tốt, kẻ xấu chỉ có thể kết bạn với những kẻ tội lỗi thôi sao? Ta nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta nên trưởng thành hơn.
Dottore:
Hay là ngươi nghĩ tiêu chí kết bạn của mình là tình bạn và lý tưởng? Con người ta luôn bị ràng buộc bởi lợi ích, những người ngươi công nhận chắc chắn đã mang lại lợi ích cho ngươi.
Dottore:
Đạo đức, chí hướng, ước mơ... Tất cả chỉ là những lời nói hoa mỹ để tô vẽ cho một mối quan hệ. Và một khi thoát khỏi khuôn khổ đạo đức, thứ cuối cùng đứng giữa ngươi và người khác chẳng qua chỉ là lợi ích đôi bên.
Dottore:
Điều ta muốn nói với ngươi, cũng là lợi ích.
Nhà Lữ Hành:
(Hắn quả thực có chuyện muốn nói, có lẽ việc bắt mình cũng đã được lên kế hoạch từ lâu... Rốt cuộc hắn muốn làm gì?)
Nhà Lữ Hành:
(Hiện tại hắn vẫn đang nắm giữ quyền năng của ba mặt trăng... Ra tay với hắn cũng không chiếm ưu thế, giả vờ đồng ý thương lượng trước đã.)
Nhà Lữ Hành:
Ngươi luôn miệng nói về lợi ích, lại còn tự xưng là thần. Vậy còn gì mà ba mặt trăng không thể ban cho một vị thần chứ?
Dottore:
Câu hỏi hay đấy. Trước khi trả lời, ta cũng muốn hỏi ngược lại ngươi câu tương tự...
Dottore:
Việc Columbina hợp tác với ngươi tuy kỳ lạ, nhưng giờ đây Tủy Mặt Trăng đã nằm trong tay ta. Ta hoàn thiện hơn cô ta, và Tủy Mặt Trăng nhân tạo này không hề bị Teyvat đào thải.
Dottore:
Thân phận và huyết thống là niềm vinh quang của thế giới cũ, nhưng chính những ràng buộc đó khiến cô ta không bao giờ có thể hòa nhập vào Teyvat. Còn ta, kẻ cướp trong mắt ngươi, đã thành công khắc phục được điều này.
Dottore:
Có thứ gì mà vị thần của ba mặt trăng không thể cho ngươi? Thứ mà ngươi muốn, tại sao lại không thể thương lượng với ta?
Nhà Lữ Hành:
Ta sẽ không giao dịch với một kẻ điên rồ dối trá.
Dottore:
Ngươi trách móc ta đủ điều, là muốn ta tức giận sao? À, nhưng phải nói rằng, sự trưởng thành cá nhân mà ta đã đề cập cũng thể hiện ở khía cạnh này.
Dottore:
Trước đây khi chưa đủ chín chắn, thỉnh thoảng ta cảm thấy thất vọng và tức giận vì những thất bại nhỏ. Ví dụ như lúc Tiểu Vương Kusanali và ngươi cùng chống lại ta...
Dottore:
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Giống như người giàu không so đo với kẻ nghèo khó, ta cũng không còn bận tâm về những chuyện này nữa.
Dottore:
Mối quan hệ giữa người với người, cuối cùng cũng dừng lại ở tình cảm và xung đột lợi ích. Nhưng con người khác với thần thánh, và ngươi với ta lại càng khác biệt.
Dottore:
Ta đã lên đến nơi cao nhất, có được tầm nhìn chưa từng thấy, và ngươi cũng chẳng phải kẻ tầm thường.
Dottore:
Kẻ Đổ Bộ, ta sẽ cho ngươi thấy thế giới này.
Đi theo Dottore
Dottore:
Đứng, đi, nhảy, ngồi, nằm. Những hành vi thường thấy nhất.
Dottore:
Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao con người sinh ra phải tuân theo những điều này không? Và ai là người quy định rằng chúng ta không thể bay thay vì đi bộ?
Dottore:
Với tư cách và kinh nghiệm của ngươi, hẳn ngươi đã biết dưới Thiên Lý tồn tại bốn vị chấp chính, tương ứng cai quản Sự Sống, Cái Chết, Thời Gian và Không Gian.
Dottore:
Kẻ bị thương chết vì mất máu hay nhiễm trùng, người rơi xuống hồ chết đuối trong đau đớn, người già cô độc, kẻ cô đơn già đi. Sau đó những sinh mệnh mới ra đời, lại tiếp tục bước lên con đường đau khổ như thế.
Dottore:
Bốn phần này neo giữ thế giới và trói buộc những người sống trong đó. Thế nhưng bản thân họ lại vượt ra ngoài khuôn khổ, phung phí quyền năng được trời ban.
Dottore:
Người đời khao khát công bằng, nhưng thế gian này có bao giờ công bằng? Trừ phi các vị thần phải cúi đầu thừa nhận họ chẳng qua chỉ là tôi tớ của muôn loài, nếu không thì công bằng ngay từ đầu đã không tồn tại.
Dottore:
Ai sẽ quy định chúng ta? Ai có quyền kiểm soát chúng ta?
Đánh bại kẻ địch trước mặt
Dottore:
Giới hạn của cơ thể có thể bị phủ định.
Dottore:
Cảm giác trở thành kẻ mạnh tuyệt đối như thế nào?
Dottore:
Sự giam cầm của thể xác phàm trần đối với linh hồn và tư tưởng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi.
Đi theo Dottore
"Dottore":
Vứt bỏ đôi mắt nguyên thủy vô dụng, mới có thể nhìn thấy thế giới mới.
"Dottore":
Chúng ta trong quá khứ, các ngươi từ trước đến nay, sao lại hạn hẹp đến thế. Câu trả lời cuối cùng của thế giới, tại sao không thể là ba mặt trăng vượt trên cả sự sống, cái chết, thời gian và không gian?
"Dottore":
Thông qua nó, ta đã nhìn thấy khả năng của thí nghiệm: Bản chất bị đàn áp, quyền năng bị lưu đày... linh hồn bị kiểm soát.
Đi theo Dottore
Dottore:
À, không lâu trước đây ta nghe nói, sau khi xem qua vô số câu chuyện, các nhà phê bình cuối cùng cũng nhận ra rằng những kẻ không ngừng nỗ lực và kiên trì phấn đấu thường lại là phản diện.
Dottore:
Từ rất lâu trước đây, đã có người viết những lời tương tự trong bài luận của Giáo Viện. Ta rất thích, và cũng chẳng bao giờ e ngại đứng ra đóng vai một nhân vật như vậy.
Dottore:
Kẻ cuồng nhiệt bị chà đạp vì vượt quá bổn phận, người vượt trội bị đánh đập vì sự vô lễ. Vì vậy, phần lớn những sinh vật nhút nhát đều sợ hãi, không muốn đi theo ta.
Dottore:
Nhưng những hy sinh trong thí nghiệm đều có ý nghĩa, giờ đây ngươi đã thấy rõ. Ta có thể cho ngươi những thứ mới mẻ, khác biệt với những gì ngươi từng thấy, chỉ vì ta là một kẻ phản diện.
Dottore:
Hãy tự hỏi chính mình đi. Lợi ích là sợi dây ràng buộc vĩnh cửu giữa ngươi và ta, ngươi cũng chưa chắc không muốn trở thành một kẻ độc ác nhưng hạnh phúc.
Dottore:
Những thứ hoàn hảo thuần khiết kia, giá trị của chúng nằm ở đâu? Dễ vỡ, và nhạt nhẽo đến phát chán.
Dottore:
Thà đổi lấy Gnosis bằng một nhân cách đầy tì vết còn hơn. Kẻ xấu xa trải qua trăm nghìn thử thách mới chính là người thực sự khao khát tri thức.
Dottore:
Chắc hẳn đã có rất nhiều người nói với ngươi rằng ngươi rất khác biệt.
Nhà Lữ Hành:
...Bởi vì ta là Kẻ Đổ Bộ sao?
Dottore:
Thông minh đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi chứ?
Dottore:
Ta không che giấu những hành vi xấu xa, dục vọng và lòng tham của bản thân. Một nhà nghiên cứu chân chính phải như ta thì mới có thể hiểu và kể lại sự thật.
Dottore:
Tuy nhiên, là một kẻ khao khát tri thức như ta, cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán ngán trong quá trình nghiên cứu về Teyvat.
Dottore:
Ngươi đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người. Trên hành trình phiêu lưu, ngươi đã trải qua nhiều khoảnh khắc, chẳng hạn như bị hiểu lầm, bị truy nã, và làm những công việc bình thường lặp đi lặp lại hàng ngày.
Dottore:
Ngươi phấn đấu khắp nơi, nhận lấy thù lao ít ỏi từ người bạn của ta là Pantalone. Ngươi chiến đấu, bất kể thắng thua, rồi lại tìm kiếm, không có hồi kết...
Dottore:
Ngươi chắc hẳn đã từng cảm thấy chán ngấy rồi. Những tháng ngày cứ lặp đi lặp lại thế này, chẳng phải rất nhàm chán sao?
Nhà Lữ Hành:
Ta hoàn toàn khác với ngươi, ta sống một cách nghiêm túc và trải nghiệm chuyến hành trình này.
Dottore:
Có gì khác chứ? Ta cũng sống nghiêm túc, nghiên cứu tất cả những gì ta có hứng thú.
Dottore:
Thậm chí ta còn nghiên cứu ra nhiều thứ thú vị, ví dụ như Tủy Mặt Trăng nhân tạo. Ngươi thấy đấy, sự đặc biệt bẩm sinh của Columbina không phải là thứ không thể thay thế.
Nhà Lữ Hành:
Im đi! Chính ngươi là người đã khiến cô ấy biến mất!
Dottore:
Ta không phải nhắc lại những chuyện này để làm ngươi tức giận đâu, dù theo ta thấy thì cũng chẳng có gì đáng để tức giận cả. Những việc mà Columbina đã làm cho ngươi, ta có thể làm tốt hơn thế.
Dottore:
Ta biết mục đích cuối cùng trong chuyến hành trình của ngươi. Ngươi muốn đi trên con đường mà người thân đã đi qua, rồi đòi một câu trả lời ở điểm cuối của hành trình, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Một người như ngươi chẳng thể nào hiểu được cảm giác lo lắng cho người khác đâu.
Dottore:
Không hiểu chưa chắc đã không giúp đỡ. Ví dụ, ngay bây giờ ta có thể đưa em gái của ngươi đến trước mặt, để ngươi có được câu trả lời ngay.
Nhà Lữ Hành:
Đừng tự cho mình là đúng nữa. Chuyện giữa ta và em ấy, ngươi không bao giờ hiểu được đâu!
Dottore:
Không, đây không phải là tự cho mình là đúng. Chính vì sức mạnh của ba mặt trăng có thể làm được, nên ta mới đảm bảo với ngươi như vậy.
Dottore:
Còn ngươi. Tại sao ngươi lại chu du khắp thế giới này?
Dottore:
Là thực sự khao khát những chuyến đi, hay đơn giản chỉ là một quá trình bắt buộc mà ngươi không thể trốn thoát?
Dottore:
Những việc tốn thời gian và trải qua bao khó khăn để thực hiện, có thật sự là điều ngươi muốn không? Lẽ nào ngươi không phải bị những câu trả lời chưa biết thúc đẩy tiến về phía trước sao?
Dottore:
Ngươi có rất nhiều bạn bè, nhưng từ trước đến nay, có ai trong số họ thực sự quan tâm đến việc ngươi đang chờ đợi điều gì trong thâm tâm không?
Dottore:
Ngươi muốn có bạn bè hay người thân, bộ họ không biết sao?
Dottore:
Ta thì khác, ta rất chu đáo. Tham gia thí nghiệm của ta đi, để đáp lại, ta sẽ giúp ngươi chấm dứt mọi cuộc đấu tranh và hành trình vô nghĩa.
Nhà Lữ Hành:
(...Lời dụ dỗ đầy ác ý, nhưng lại đều là những điều chân thực về bản chất con người.)
Nhà Lữ Hành:
(Phải đấy, làm sao mình có thể không biết được chứ? Những người xa lạ không biết ơn, rắc rối chồng chất không xử lý hết được, cuộc tìm kiếm không có điểm dừng...)
Nhà Lữ Hành:
(Mình muốn gặp em ấy. Sau khi đã đi qua bao chặng đường, trải qua bao nhiêu chuyện, mình nhớ em ấy biết bao, khao khát được ở bên em ấy đến nhường nào.)
Nhà Lữ Hành:
(Em ấy ở nơi xa xôi kia, liệu lúc này có đang nhớ về mình không?)
Nói chuyện với các đồng đội
Varka:
Các vị, nhiệm vụ tiếp theo rất rõ ràng, chúng ta cần liên lạc với các tổ chức lớn, giải thích tình hình hiện tại cho người dân và đưa họ đi sơ tán.
Arlecchino:
Cư dân Nod-Krai phân bố rộng và thưa thớt. Hai khu vực có mật độ dân cư tập trung đông nhất là ba hòn đảo phía nam và Piramida.
Arlecchino:
Đảo Hiisi và Thị Trấn Nasha sẽ giao cho cô Lauma, còn phía Fatui và Piramida để tôi lo liệu.
Lauma:
Ừm.
Lauma:
Chúng ta sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ phía Natlan và Snezhnaya. Lấy Cục Thiết Kế Thí Nghiệm làm ranh giới, tất cả những người có thể tìm thấy ở phía bắc sẽ đi cùng đội Fatui đến Snezhnaya.
Lauma:
Còn tất cả những người ở phía nam sẽ do tôi liên lạc với Thương Hội Voynich để thuyết phục họ. Tôi sẽ cùng với các tín đồ và anh Varka hộ tống mọi người đến Natlan.
Nefer:
Thương Hội Voynich và Hội Đồng Bí Mật có chút giao tình, tôi sẽ viết một lá thư giúp cô Vịnh Nguyệt Sứ có được sự tin tưởng và tiếng nói.
Nefer:
Jahoda, em cũng đi phụ giúp đi, một mình Lauma làm không xuể đâu.
Lauma:
Ước nguyện của tôi đã thành hiện thực rồi. Cô thật sự đồng ý cho tôi mượn thuộc hạ đắc lực nhất trong một ngày đấy.
Nefer:
Nếu có thể giải quyết những việc này trong một ngày thì cũng được. Nhưng nếu quá một ngày thì nhớ trả tiền thuê đấy.
Jahoda:
Này sếp! Đừng có phớt lờ em, em cũng có ý kiến của mình mà!
Nefer:
Ồ, xin lỗi nhé. Vậy em nghĩ sao?
Jahoda:
Chị là người sếp quan trọng nhất của em, còn Lauma lần trước đã giúp chữa trị đôi mắt cho chị, nên em nghĩ em có thể giúp Dòng Dõi Sương Nguyệt từ hai đến ba ngày.
Nefer:
Không biết nên nói em thiên vị người ngoài hay là sức lao động quá rẻ mạt đây?
Jahoda:
Nhưng chị có chắc là không đi cùng em chứ?
Nefer:
Nếu ai cũng đi giải quyết chuyện cư dân thì ai sẽ làm những việc khác đây? Sandrone nói Columbina sẽ không chết, chúng ta còn phải cứu Traveler nữa. Có khá nhiều việc đấy.
Jahoda:
Nhưng sếp ơi... em lo quá...
Lauma:
Nefer, lát nữa xong việc tôi sẽ đến gặp cô.
Nefer:
Tôi đâu có nói là cần cô đến tập hợp đâu nhỉ?
Lauma:
Tôi cần. Vả lại dựa theo tác phong làm việc của cô, tôi thấy tốt nhất là tôi cũng nên có mặt ở đó.
Nefer:
Thôi, lo việc của cô trước đi.
Aino:
Không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề xảy ra tiếp theo... nhưng chúng tôi cũng có việc phải làm đấy! Tôi và Ineffa sẽ giúp cư dân Thị Trấn Nasha thu dọn và đóng gói những vật phẩm thiết yếu.
Ineffa:
Đọc lịch trình: Lưu trữ thành quả nghiên cứu khoa học và mẫu vật kỹ thuật thiết yếu của khu vực Nod-Krai, hộ tống người dân đến Natlan.
Ineffa:
Ừm, hiểu rõ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.
Varka:
Đúng vậy, vất vả cho hai cô rồi.
Flins:
Tôi đã liên lạc với phía Người Giữ Đèn, một lát nữa sẽ có đồng nghiệp đến hỗ trợ. Tôi sẽ thuyết phục họ điều động nhân lực để điều tra kỹ lưỡng các khu vực xa xôi, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai.
Dori:
Còn tôi thì nhân dịp này sẽ về Sumeru sớm một chút.
Dori:
Tôi nghĩ cần phải báo cho Thảo Thần đại nhân biết về tình hình của Nod-Krai.
Varka:
Ừm. Vậy chuyện bên Mondstadt nhờ Durin đi cho nhanh vậy. Bay thì nhanh hơn chạy mà, phải không?
Varka:
Cố lên Durin, nếu tốc độ đủ nhanh, nói không chừng chúng tôi có thể giúp cậu xin miễn thi bằng bay lượn đấy!
Durin:
Thật sao? Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh!
Albedo:
Tôi sẽ tạm thời ở lại đây để giúp Sandrone tiến hành nghiên cứu. Cô ấy vừa mời tôi thảo luận về một số vấn đề liên quan đến thuật giả kim.
Arlecchino:
Sandrone gửi lời mời, chứng tỏ cô ấy đánh giá cao học thức của anh. Chúc hai người hợp tác vui vẻ.
Albedo:
Cảm ơn, thực ra tôi khá bất ngờ đấy. Không ngờ cô Sandrone lại có hứng thú với những thứ khác ngoài máy móc.
Arlecchino:
Gần đây hình như cô ấy đang nghiên cứu công nghệ đến từ Fontaine. Khi rời khỏi Cục Thiết Kế Thí Nghiệm đã cố gắng cứu lấy toàn bộ tài liệu, hiện cô ấy đang sắp xếp lại trong phòng rồi.
Albedo:
Ngoài ra, còn một người bạn không có mặt ở đây. Anh ấy không đưa ra ý kiến, nhưng theo như hiểu biết của chúng ta về anh ấy thì chắc là đang tự đi điều tra rồi.
Lauma:
Paimon hôm nay hầu như không nói gì cả... Cô và Traveler có mối quan hệ rất sâu sắc với người dân Natlan, hãy cùng chúng tôi đến biên giới nhé.
Paimon:
Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ!
Varka:
Mọi người đừng quên, Sandrone từng nói không ít người trong chúng ta đang mang lời nguyền của Dottore. Tuyệt đối không được vượt qua biên giới, không được rời khỏi Nod-Krai.
Varka:
Hơn nữa, tôi vẫn có lòng tin đối với Columbina... Tình hình tuy nghiêm trọng, nhưng nếu lỡ như thì sao?
Varka:
Việc giải cứu Traveler cũng vậy, cả hai đều là những người bạn quan trọng của chúng ta. Thông tin về họ, phiền cô Nefer nhé.
???:
Tuyệt quá, mọi người đều có mặt ở đây.
Paimon:
Giọng nói này... Nicole?
Aino:
Đột nhiên giọng nói vang lên trong đầu này... Thật kỳ diệu.
Nicole:
Thật ngại quá, tôi chỉ có thể nói chuyện theo cách này thôi, xin lỗi nhé... À, thời gian gấp rút, tôi nói ngắn gọn vậy.
Nicole:
Thảm họa ở biên giới thế giới vẫn còn khá nghiêm trọng, Alice đã bắt tất cả những người có thể liên lạc được của Hội Ma Nữ đi làm việc vặt. Trừ tôi ra, cô ấy bảo tôi nhanh chóng trở về giúp mọi người.
Nicole:
Cô ấy còn nói: "Tính hay nói của cô cuối cùng cũng tìm được dịp để phát huy rồi! Cầm cái này đi, mỗi người một cái, cô sẽ phụ trách làm người kết nối."
Paimon:
Ơ? Đây... đây là Bộ Liên Lạc Dodoco?
Ineffa:
Tìm kiếm... Thiết bị không xác định... Giải mã... Thiết bị không xác định... Kết luận: Dễ thương...
Ineffa:
Ừm, dễ thương thật, tốt lắm. Tôi cảm thấy rất thích cái này.
Nicole:
Đây không phải Bộ Liên Lạc Dodoco thông thường! Tôi đã cải tiến theo cách của tôi! Cụ thể thì... A, suýt nữa lại nói lung tung rồi, tóm lại mọi người cứ cầm đi.
Nicole:
Với thiết bị này, chúng ta sẽ có thể nói chuyện từ xa trong phạm vi Nod-Krai, không cần phải lo lắng về việc chạy đi chạy lại tốn thời gian nữa.
Albedo:
Công nghệ thật đáng kinh ngạc... Có phải nhờ vào năng lực của tiểu thư Nicole để hoàn thành không?
Nicole:
Đúng vậy, Albedo nói đúng lúc đấy, tôi lại sắp khoe khoang nữa rồi. Nhưng để lần sau vậy, tóm lại, tôi sẽ ở bên cạnh mọi người với vai trò trung tâm liên lạc.
Nicole:
Các vị, chuẩn bị xong thì hãy bắt đầu hành động nhé. Tôi sẽ ở đây theo dõi và chúc phúc cho mọi người.
Đến nơi đã hẹn với Người Giữ Đèn
???:
...
???:
Ah, anh Flins, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa mới đến không lâu.
Flins:
Cảm ơn sự quan tâm của cậu, thiếu gia Illuga. Dù tôi đã thấy cậu ngồi ở đây một lúc rồi.
Illuga:
Anh đã thấy rồi thì sao không đến đây ngay?
Flins:
Tôi tò mò là cậu có thể ngồi được bao lâu đấy. Hơn nữa, cậu không nhận ra tôi đến gần sao?
Illuga:
Anh luôn lẳng lặng xuất hiện từ đâu đó, làm sao tôi phát hiện được chứ?
Illuga:
Với lại, tôi đã nói với anh mấy lần rồi, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, tôi đâu phải là thiếu gia thật đâu.
Flins:
Một người nếu biết giữ phép tắc xã giao thì gọi một tiếng "thiếu gia" có gì lạ đâu.
Illuga:
Lão gia Flins, anh Flins! Tôi van anh đấy, anh thích khen quá lời vậy sao!
Flins:
Vẫn là cậu hiểu rõ hơn. Những người bạn mới ở đây cứ nói tôi thích khen ngợi người khác, cậu thấy sao?
Illuga:
Họ vẫn chưa hiểu thói quen của anh đấy. Anh cứ thích nói những lời khen ngợi, thích nhất là thấy người khác phổng mũi như quả bóng bay, vui đến nỗi bay lên mây.
Flins:
Tôi chỉ có thể nói rằng, thật lòng hy vọng khi họ bay về sẽ mang theo vài tin tốt.
Illuga:
Tình hình tệ lắm sao?
Flins:
Vừa mới họp tác chiến xong, tình hình hiện tại là thế này...
Flins đã kể lại cho Illuga nội dung cuộc họp và kế hoạch hành động của mọi người...
Illuga:
Có nghĩa là, toàn bộ dân chúng ở Piramida sẽ được sơ tán, ngoài ra còn cần Người Giữ Đèn điều động người hỗ trợ lục soát kỹ lưỡng tất cả các khu vực hẻo lánh của Nod-Krai.
Flins:
Hy vọng phía Người Giữ Đèn vẫn còn đủ sức.
Illuga:
Được, cha Nikita nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Những người đang tuần tra bên ngoài cũng có thể được điều về trước để giúp đỡ.
Flins:
Tốt. Có mọi người ở đây, nhất định sẽ suôn sẻ. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy nhớ rút lui cùng đại quân về Snezhnaya và Natlan nhé.
Illuga:
À ừm... Flins?
Flins:
...
Flins:
Tiểu thiếu gia, nếu cậu có gì muốn nói thì hãy thử đoán xem tôi đang nghĩ gì đi.
Illuga:
Vừa nãy anh nói lát nữa còn có việc khác phải làm.
Illuga:
Có phải là việc rất khó hoàn thành không?
Flins:
Cũng không thể nói là dễ dàng.
Illuga:
Tuy anh là Người Giữ Đèn, lẽ ra phải đứng ra bảo vệ người khác trong lúc nguy cấp, nhưng tôi luôn cảm thấy những chuyện sắp tới đều rất nguy hiểm...
Illuga:
Nod-Krai chưa từng đối mặt với tình huống cần sơ tán toàn bộ dân cư như thế này. Nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ anh cũng không định đi cùng đoàn người.
Illuga:
...Tôi không muốn tỏ ra là người xen vào chuyện của người khác, nhưng anh hoàn toàn có thể không tham gia vào những việc đó.
Flins:
Tôi đang chịu một lời nguyền. Nghe nói lời nguyền này rất có thể sẽ kích hoạt khi tôi bước ra khỏi Nod-Krai, tôi không thể rời đi. Dù chỉ để giải quyết vấn đề này thì tôi cũng phải hành động.
Illuga:
Sao lại thế chứ?! Không thể nào... Tại sao lại nguyền rủa anh?
Flins:
Có không ít kẻ sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được lý tưởng của mình.
Illuga:
Tôi...
Illuga:
Tôi rất tức giận đấy, Flins. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng bản thân sự việc này lại rất nghiêm trọng.
Flins:
Ừm, đúng vậy, rồi sao nữa?
Illuga:
Sao nữa gì chứ? Tôi nói là tôi đang rất tức giận mà!
Flins:
Hmm, thật hết cách. Chuyện đã xảy ra trước mắt, người ta cũng phải làm gì đó chứ. Nếu đang tức giận thì uống thêm vài ly nước nhé?
Illuga:
Này, việc tôi tức giận chẳng ảnh hưởng gì đến anh sao? Thật tổn thương quá mà!
Flins:
Vậy thì tôi thành thật xin lỗi nhé. Lần sau cậu có thể đến ngọn hải đăng, chúng ta sẽ cùng câu cá, nướng đồ ăn, chơi bài và tắm nắng.
Illuga:
...
Illuga:
Có lẽ tôi nên nói rõ ràng hơn nhỉ? Hmm... Anh lại gần một chút.
Flins:
Ôi, chắc đây không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi.
Illuga:
Nghe nói gần đây anh bị cuốn vào một chuyện rắc rối, nhưng dù tình thế đáng sợ như vậy mà anh vẫn an toàn trở về... Có người đồn rằng không biết anh có phải là con người hay không.
Flins:
Tôi cũng đã gặp rất nhiều rắc rối đấy. Người mà cậu miêu tả, có phải là chính cậu không?
Illuga:
Được rồi... Anh thực ra không phải con người, đúng không?
Flins:
Ôi trời, nghe đáng sợ quá đấy.
Illuga:
Thôi! Để chuyện này kết thúc rồi chúng ta nói tiếp sau.
Flins:
Được thôi, nhưng mà nói vậy nghe không được may mắn lắm.
Illuga:
...Hứa với tôi là anh nhất định sẽ sống sót trở về nhé?
Flins:
Hah. Được thôi, nể mặt cậu nghiêm túc đến thế đấy.
Flins:
Ngoài ra, hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến các đồng nghiệp, rằng cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ, và xin hãy đảm bảo an toàn khi hành động.
Tiếp tục điều tra không gian này
Columbina:
Mình phải tiếp tục tìm kiếm con đường dẫn tới hiện thực...
Tìm lối vào "hồi ức"
Columbina:
(Vậy là được rồi...)
Columbina:
(Hai lần trước đó khi tác động lên hiện thực trong không gian đều tiêu tốn khá nhiều Kuuvahki...)
Columbina:
(Lần này cần phải thận trọng hơn, thử dùng ít sức lực hơn để lưu lại manh mối quan trọng vậy...)
Columbina:
Hy vọng... mọi người vẫn còn nhớ những lời mình đã nói trong Đêm Cầu Nguyệt...
Vào thế giới trong gương
Nefer:
...
Nefer:
Ở đây cũng không có...
Nefer:
Hửm? Flins?
Flins:
Ah, Nefer.
Nefer:
Anh đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ...
Flins:
Tôi vừa nói chuyện với Illuga về việc điều động người hỗ trợ điều tra, nên đang đi dạo quanh đây.
Flins:
Còn cô, ở đây... Hah, chúng ta có nhiều suy nghĩ giống nhau đấy, và đều không dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vẻ bề ngoài nhỉ.
Nefer:
Trong khi tìm cách thu thập thông tin về Traveler, tôi muốn xác nhận một vài giả thuyết.
Nefer:
Hơn nữa, để đối đầu với Dottore thì cần một lực lượng khá lớn, ngay cả khi là để giải cứu Traveler, tôi cũng cần một câu trả lời tích cực.
Nefer:
Anh cũng nghĩ rằng Columbina sẽ không dễ dàng chết như vậy đúng không?
Flins:
Cũng giống như cô, tôi chỉ là đưa nó vào phạm vi những khả năng có thể xảy ra mà thôi. Huống chi, chuyện thần linh thì chúng ta biết được bao nhiêu chứ?
Nefer:
Anh còn nhớ lời Columbina đã nói trong Đêm Cầu Nguyệt, về việc dùng ánh trăng để gửi thông điệp cho chúng ta không?
Flins:
Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ, đó chính là lý do chúng ta gặp nhau ở đây.
Nefer:
Anh đã điều tra những nơi nào rồi?
Flins:
Những nơi có ánh trăng chiếu rọi bên ngoài Thị Trấn Nasha, tôi đã xem qua hết rồi. Nhưng không phát hiện được gì.
Nefer:
Tôi cũng đã kiểm tra khắp Hội Đồng Bí Mật và một vài căn phòng mà tôi nghĩ có thể sẽ để lại manh mối, nhưng đều không thu hoạch được gì.
Nefer:
Ở Thị Trấn Nasha, chỉ còn phòng của Soái Hạm là tôi chưa xem qua.
Nefer:
Nhưng lý do khiến tôi đến đây không chỉ đơn giản là phương pháp loại trừ.
Flins:
Ồ? Còn có nguyên nhân nào khác sao?
Nefer:
...
Paimon:
Trong sự việc lần này, vị "trợ thủ bí ẩn" đó không hề xuất hiện lần nào nhỉ!
Tiếng Động:
(Có tiếng động phát ra từ trong phòng)
Nefer:
...Hmm?
Nefer:
...Là ảo giác ư?
Tiếng Động:
(Có tiếng động phát ra từ trong phòng)
Nefer:
...! Đi thôi, chúng ta đi xem thử.
Columbina:
...
Columbina:
(Không hay rồi, vừa mới vào đã đụng phải một bình hoa. Hình như là do dao động của Kuuvahki khi mình bước vào không gian này gây ra.)
Columbina:
(Nhưng mà... Nó dường như không có dấu hiệu hút mình đi...)
Columbina:
(Xem ra chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị coi là do ảnh hưởng của mình.)
Columbina:
(Nhưng đây là... Soái Hạm? Mình nhớ Traveler đã nói cậu ấy tạm sống ở Soái Hạm.)
Columbina:
(Lần trước mình chỉ đến đại sảnh bên ngoài, chưa đến qua khu vực này... Không gian này, rốt cuộc hoạt động như thế nào đây...)
Columbina:
(Nhưng điều chắc chắn bây giờ là... nó không đơn thuần chỉ là "hồi ức".)
Columbina:
(Mình nhớ Traveler đã từng nói, phòng của cậu ấy hình như là... phòng này...)
Columbina:
(Cửa đã đóng... Nhưng nếu trạng thái hiện tại của mình giống như lúc "biến mất" thì chưa biết chừng...)
Columbina:
...
Columbina:
(...! Mình vào được rồi.)
Columbina:
(Traveler và Paimon hiện không có ở đây...)
Columbina:
(Traveler... sau khi chiến đấu với Dottore, cậu ấy không sao chứ?)
Columbina:
(Phù... Không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Vẫn nên để lại manh mối cho cậu ấy trước đã...)
Columbina:
Làm ơn, nhất định phải thấy những thứ này nhé...
Nefer:
...Hah, chỉ là một con mèo thôi.
Flins:
Ngoài con mèo này ra, tôi cũng không cảm nhận được thứ gì đáng để ý khác.
Nefer:
Tôi nhớ anh từng ở lại đây một hai đêm phải không?
Flins:
Trước khi Rerir xuất hiện thì đúng vậy. Đây cũng là nơi đầu tiên tôi gặp Traveler.
Nefer:
Anh có cảm thấy điều gì bất thường khi ở lại đây không?
Flins:
Ngoài việc Soái Hạm về đêm ồn ào hơn nghĩa trang ra thì không có gì đặc biệt cả.
Flins:
Traveler và Paimon quả là hai người hàng xóm dễ mến.
Nefer:
Chỗ ở của hai người họ, tôi nhớ là ở bên này đúng không?
Flins:
Đúng vậy.
Nefer:
Tuy lẻn vào phòng người khác là hành vi không đúng đắn, nhưng trong tình huống này thì... Hah... Sau này xin lỗi sau vậy.
Columbina:
(Tập trung tinh thần. Dùng Kuuvahki để viết chữ lên tường, giống như những gì mình đã nói vào Đêm Cầu Nguyệt...)
Columbina:
...Chỉ cần mở cửa sổ vào đêm trăng sáng, ánh trăng sẽ tự động chiếu đến những dòng chữ tôi viết.
Columbina:
(Bắt đầu thôi... Lần này cần phải kiểm soát sức mạnh thật chính xác...)
Columbina cố gắng kiểm soát Kuuvahki, viết xuống những dòng chữ trên tường...
Columbina:
(Hửm? Bên ngoài có tiếng động... Traveler về rồi sao?)
Cửa Phòng:
...
Columbina:
(Làm ơn, nhất định phải thấy những dòng chữ này nhé...)
Nefer:
...
Nefer:
Thế nào? Có cảm nhận được gì không?
Flins:
Rất tiếc là không.
Nefer:
Hah... Vậy là nơi cuối cùng cũng không có gì sao...
Flins:
Chỉ là địa điểm cuối cùng ở Thị Trấn Nasha thôi.
Flins:
Columbina từng nói sẽ để lại tin nhắn ở nhà bạn bè, vậy nơi ở của cô Lauma và nghĩa trang của tôi cũng có thể trở thành mục tiêu.
Nefer:
Ừm... Khi có thời gian, nên ghé đến những nơi khác xem thử vậy.
Nefer:
...
Nefer:
Đợi đã.
Nhà Lữ Hành:
Hmm? Đợi gì thế?
Paimon:
Hình như... tôi ăn hơi nhiều rồi...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Sao lại nhìn tôi như thế? Hiếm khi có tiệc mừng công, đương nhiên phải ăn nhiều một chút rồi!
Columbina:
(Traveler và Paimon! Đúng là hai người rồi!)
Columbina:
(Nhưng mà... tiệc mừng công? Họ đang nói gì vậy?)
Paimon:
Khi mọi người đi đánh Rerir, tôi lo lắng chết đi được! Giờ bù đắp một chút thì có gì không tốt chứ.
Columbina:
(Rerir? Đây là... đêm sau khi chiến đấu với Rerir sao?)
Columbina:
(Thời gian đã quay về đến thời điểm sớm như vậy rồi sao...)
Columbina:
Khoan đã? Thời gian...
Columbina:
(Mỗi lần mình bước vào không gian này, "hiện thực" mà mình đến đều ở thời điểm sớm hơn lần trước...)
Columbina:
(Và bất kể lần nào, cũng đều là thời điểm trước khi mình rơi vào hình bóng phản chiếu của mặt trăng...)
Columbina:
(Những ảnh hưởng mà mình tạo ra đối với hiện thực này quả thực đã xảy ra trong quá khứ...)
Columbina:
(Chẳng lẽ... thời gian trong hình bóng phản chiếu của mặt trăng lấy thời điểm mình bước vào làm mốc, rồi trôi về quá khứ sao?)
Paimon:
Không bao lâu nữa là Đêm Cầu Nguyệt rồi, đến lúc đó chắc chắn còn náo nhiệt hơn tối nay!
Paimon:
Tuy có chút không nỡ để Columbina trở về... Cảm thấy cô ấy thực sự là một người rất tốt bụng!
Columbina:
Paimon...
Columbina:
(Không, không được. Dù có thể chạm vào hai người họ như lần trước, nhưng e rằng hai người họ cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra...)
Columbina:
(Làm như vậy, ngược lại sẽ khiến mình bị lực hút kéo đi...)
Columbina:
(Vẫn nên tìm cách để họ nhìn thấy những gì mình viết qua ánh trăng...)
Columbina:
...
Columbina:
(Không đúng... Trước Đêm Cầu Nguyệt, ngay cả mình cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng ánh trăng để lại lời nhắn cho mọi người... Bây giờ họ càng không thể nào nghĩ ra được...)
Columbina:
Thật sự... không còn cách nào khác sao...
Nhà Lữ Hành:
...Đừng nản chí, thế nào cũng sẽ có cách thôi.
Columbina:
...Hả?
Paimon:
Nói thì nói vậy... nhưng đó là Sương Nguyệt bên ngoài bầu trời giả mà.
Paimon:
Chúng ta phải làm sao mới có thể xuyên qua bầu trời giả để thăm Columbina đây?
Nhà Lữ Hành:
Dù bây giờ chưa thể đi được, nhưng tôi nghĩ sau này thế nào cũng sẽ tìm ra cách để lên đó.
Paimon:
Được rồi, vẫn là Traveler lạc quan hơn.
Columbina:
Hiện tại... Tương lai...
Columbina:
(Nói đúng lắm... Mình của bây giờ... vẫn còn việc mà mình có thể làm được...)
Flins:
Cô muốn làm gì?
Nefer:
...
Nefer:
Flins, khi anh nghỉ ở phòng bên cạnh, anh có từng mở cửa sổ không?
Flins:
Không. Căn phòng này tối tăm và ẩm ướt, cửa sổ cũ kỹ đầy bụi bặm đến nỗi ánh trăng cũng không lọt qua được. Tội gì phải bận tâm đến việc mở nó chứ?
Nefer:
Ánh trăng...
Flins:
Ah, hình như tôi hiểu cô muốn làm gì rồi.
Flins:
Xin đợi một lát, để tôi xem ông chủ còn ở đây không...
Nefer:
Không cần đâu.
Nefer:
Chúng ta đang vội.
Columbina:
(Thời gian...)
Columbina:
(Dù cho bây giờ mọi người không thấy được những gì mình viết, nhưng sau Đêm Cầu Nguyệt, nói không chừng sẽ có người nhớ ra những lời mình đã nói...)
Columbina:
(Mình phải cố gắng ghi lại tất cả những thông tin mình biết... Rồi một ngày nào đó...)
Nefer:
...!
Nefer đã hiểu rõ tình hình, cô nhặt chiếc ly bên cạnh và dùng sức ném mạnh nó về phía cửa sổ cũ kỹ đang chắn mất ánh trăng...
Columbina:
...?
Paimon:
Ối, sao Traveler bất cẩn thế? Cầm cái cốc cũng không vững nữa. Buồn ngủ rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Có đôi chút...
Paimon:
Cũng đến lúc đi ngủ rồi, mấy ngày nay Traveler vất vả lắm rồi...
Columbina:
...
Columbina:
...Vất vả rồi, Traveler.
Columbina:
Vừa đánh bại Rerir, vừa giúp tôi tìm lại tên mình... Rồi còn cùng mọi người chuẩn bị Đêm Cầu Nguyệt cho tôi nữa...
Columbina:
Giờ đây, chắc hẳn cậu vẫn đang chiến đấu ở một nơi nào đó để chống lại sự bất công của số phận...
Columbina:
(Thông tin tôi có thể để lại chỉ có vậy thôi...)
Columbina:
...
Columbina:
Ước gì tôi có thể ở lại đây mãi.
Columbina:
Nhưng... tôi phải đi rồi, Traveler.
Columbina:
Hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.
Columbina:
Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ...
Cửa sổ cũ kỹ vỡ tan, ánh trăng từ khung cửa hé mở tràn ngập vào trong, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên bức tường dần dần hiện ra "manh mối" mà Columbina đã để lại...
Nefer:
"...Sẽ trở về bên cạnh mọi người."
Flins:
...
Nefer:
Columbina... Cô ấy vẫn còn sống...
Flins:
Không chỉ vậy, cô ấy còn để lại cho chúng ta cả một bức tường đầy manh mối...
Flins:
Cô ấy thậm chí còn viết ra những gì sẽ xảy ra trong Đêm Cầu Nguyệt. Chỉ tiếc là chúng ta đã không kịp nhìn thấy những dòng chữ này trước đó.
Nefer:
"Tôi ở đây..."
Nefer:
"Thời gian trong không gian này đang chảy ngược..."
Nefer:
"Tôi đang không ngừng tiến về phía trước..."
Flins:
Xem ra cô ấy đã tìm ra cách sử dụng Kuuvahki để tác động đến thực tại trong quá khứ.
Flins:
Nhưng tương lai của cô ấy... là quá khứ của chúng ta...
Nefer:
Những dòng chữ này đã tồn tại ở đây từ khi chúng ta đánh bại Rerir... nhưng chưa từng được phát hiện...
Nefer:
Hừm... "Con gà có trước hay quả trứng có trước" à? Anh có suy nghĩ về những vấn đề này không?
Flins:
Triết lý về sự tồn tại và nguồn gốc sao? Chỉ khi tâm trạng tốt và rảnh rỗi thì tôi mới nghĩ đến thôi.
Nefer:
Tôi sẽ không nghĩ về điều đó.
Nefer:
Tất cả những gì đã xảy ra đều là định mệnh, tất cả những gì đã trải qua đều là sự thật.
Nefer:
Là một thương nhân, hay nói chính xác hơn là thương nhân tình báo, điều cần thiết là phải nắm bắt được "tương lai" từ những manh mối được rút ra từ hai điều trên.
Flins:
Một lối tư duy đáng để học hỏi đấy.
Nefer:
Là cách thức sinh tồn.
Nefer:
Đi thôi, chúng ta có cả một bức tường thông tin cần chia sẻ với mọi người rồi.
Dưới ánh trăng soi sáng, tất cả mọi người đều đang tiến về điểm cuối của mình...
Nói chuyện với các đồng đội
Sandrone:
Aaagh!!!
Albedo:
Hiện tại xem ra bản chất năng lượng của Dottore đã được thay thế bằng một hệ thống sức mạnh gần giống với Kuuvahki, nhưng lại khác với Kuuvahki thông thường.
Albedo:
Thiết bị Kuuvahki trong lãnh thổ Nod-Krai có tác dụng hạn chế với nó. Việc cô đặt hy vọng vào thuật giả kim cũng là điều dễ hiểu.
Albedo:
Nhưng những cuốn sách này quả thật hơi khó hiểu...
Sandrone:
Đây đều là tài liệu mà thuộc hạ của tôi mới chuyển từ Fontaine tới, một số từ Hội Narzissenkreuz, một số là ghi chép sự kiện của Thị Trấn Petrichor, và mấy báo cáo thí nghiệm máy móc vô dụng này nữa.
Sandrone:
Ngoài ra, thuật thức của tôi vừa kiểm tra được một số thứ khá phiền phức.
Albedo:
Là gì thế?
Sandrone:
Trên bầu trời Teyvat có nhiều mặt trăng. Từ rất lâu trước đây, tôi đã thử dùng thuật thức để xác nhận, và giống như trong truyền thuyết, thế giới này tồn tại ba mặt trăng.
Sandrone:
Nhưng vừa rồi, kết quả kiểm tra lại cho thấy có tới bốn mặt trăng.
Albedo:
Có thêm một cái sao?
Sandrone:
Đúng vậy. Ban đầu tôi nghĩ, nếu vẫn còn ba mặt trăng thì ít nhất điều đó có nghĩa là Columbina vẫn chưa chết, đúng không?
Sandrone:
Nhưng khi nghĩ đến điều đó, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì trong ba mặt trăng thì chỉ Sương Nguyệt là còn nguyên vẹn, những mặt trăng còn lại đều chỉ là những mảnh vỡ.
Sandrone:
Và những mảnh trăng vỡ vụn kia chắc chắn không thể được coi là "vật sống" được.
Sandrone:
Không thấy điều này rất kỳ lạ sao? Mặt trăng đã chết, tại sao vẫn giống như mặt trăng đang sống? Liệu có thể dùng điều này để phán đoán Nguyệt Thần còn sống hay đã chết không...
Sandrone:
Hay nói cách khác, liệu Tủy Mặt Trăng có thể hoàn toàn tương đương với bản thân ba mặt trăng không? Sau khi chết để lại Tủy Mặt Trăng, có thể được coi là cả ba đều tồn tại.
Albedo:
Không phải là không thể. Nếu vậy thì "mặt trăng thứ tư trên thế gian" mà cô tìm thấy, có lẽ chính là Tủy Mặt Trăng nhân tạo do Dottore tạo ra.
Sandrone:
Không ngờ hắn ta thực sự có thể chế tạo ra thứ đó... Thật phiền phức.
Albedo:
Khi có quá nhiều việc muốn làm, chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Sandrone, cô hãy thư giãn một chút đi. Nếu thấy bồn chồn thì có thể ra ngoài đi dạo, hoặc hít thở sâu để thả lỏng.
Sandrone:
Vào lúc này thì tôi không thể nào thư giãn được, tôi cần thời gian và tiến triển.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Albedo:
Hửm? Là anh Flins.
Sandrone:
Âm thanh của thứ này thật phiền phức... Tất cả là tại Tứ Đại Orthant của Narzissenkreuz gì đó! Và cả Tủy Mặt Trăng nữa!
Flins:
Ồ, có vẻ chúng tôi đã làm phiền rồi. Chuyện gì đã khiến một quý cô phải thốt ra những âm thanh như vậy thế?
Sandrone:
Có chuyện gì? Chúng tôi đang bận đấy.
Flins:
Các vị vẫn còn ở Hội Đồng Bí Mật chứ?
Sandrone:
Đúng vậy. Dù sao thì những người đi ra ngoài cũng chưa về, không cần phải vội, bây giờ tôi đang rất bận, tốt nhất là cho tôi một chút không gian riêng tư đi.
Nefer:
Chúng tôi có tin tình báo rất quan trọng đấy, cô không muốn nghe sao?
Sandrone:
...Hừm, nói đi.
Albedo:
Cô muốn dùng Bộ Liên Lạc Dodoco để chia sẻ sao?
Nefer:
Nếu là thông tin thông thường thì chắc chắn rồi, nhưng chuyện này hơi phức tạp, nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Gặp nhau ở Hội Đồng Bí Mật nhé.
Sandrone:
Được rồi, chuyện tình báo thế nào?
Flins:
Những người đi ra ngoài và những người hộ tống dân chúng vẫn chưa quay về, chúng tôi quyết định thông báo thông tin quan trọng cho hai người trước.
Nefer:
Sandrone, suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, rất có thể Columbina vẫn còn sống.
Sandrone:
...!!
Albedo:
Đây chắc chắn là tin tốt nhất trong thời gian gần đây đấy.
Flins và Nefer đã chia sẻ thông tin điều tra được trước đó cùng với những suy đoán của họ...
Sandrone:
Chảy ngược à... Xuất hiện ở địa điểm ngẫu nhiên? Ôi, cô ả này... Số mệnh của Nguyệt Thần kiên định thật đấy! Không chết được đã đủ kỳ lạ rồi, vậy mà còn làm được cả chuyện này nữa sao?
Sandrone:
Quả nhiên chúng ta có thể dùng Tủy Mặt Trăng để phán đoán tình trạng của cô ấy?
Albedo:
Tiểu thư Sandrone, khi vui thì cứ nói to lên là mình vui, không sao cả.
Sandrone:
Tôi không phải đang vui! Hơn nữa khó khăn vẫn chưa được giải quyết, vấn đề thực sự mới chỉ bắt đầu thôi.
Sandrone:
Giả sử cô ta hoàn toàn không thể kiểm soát thời gian, thì thời gian trong không gian đó sẽ liên tục quay ngược. Các dòng thời gian khác nhau không có điểm giao nhau, nghĩa là cô ấy không thể tìm thấy lối ra.
Albedo:
Nếu điểm khởi đầu của sự sống là một giọt nước... Vậy điểm khởi đầu của thời gian là gì? Là khoảnh khắc nguyên sơ của các hành tinh sao?
Albedo:
Không, không phải vậy. Điểm cuối cùng mà cô ấy có thể đạt đến, hẳn phải là khoảnh khắc mà không gian cô ấy đang ở được tạo ra.
Nefer:
Nhưng không gian đó có vẻ không thể can thiệp từ bên ngoài, chúng ta phải giúp cô ấy bằng cách nào đây?
Nefer:
Hơn nữa, nếu cô ấy vẫn còn sống, liệu Rerir và Tholindis cũng có khả năng còn sống không? Nhưng họ không hề xuất hiện... Có lẽ điều này chứng tỏ không gian đó thực sự không có lối ra.
Flins:
Về điểm này, tôi không thể không đồng ý với quan điểm của cô được, Nefer.
Sandrone:
Chậc...
Sandrone:
Không thể nói hai người nói sai được. Tạm thời vậy đi, tôi đã ghi lại toàn bộ thông tin này rồi.
Albedo:
Có ích cho việc nghiên cứu của cô không?
Sandrone:
Dù sao thì cũng không giúp ích gì cho việc phá vỡ không gian năng lượng của Dottore, nhưng ai mà biết được? Có ghi chép còn hơn là nhớ trong đầu, lúc này tôi nên chọn chăm chỉ một chút.
Sandrone:
Tôi xin phép đi trước đây. Albedo đã cho tôi rất nhiều ý kiến, tiếp theo tôi phải tìm một nơi để chuyên tâm nghiên cứu.
Nefer:
Ừm, tôi sẽ ở lại đây, vừa hay còn có việc cần làm.
Nefer:
Paimon, có đó không?
Nefer:
À phải rồi, Paimon đã đi cùng Varka và những người khác đến Natlan, chắc chưa về nhanh vậy đâu. May mà hành lý của Traveler và cô ấy đều đã chuyển đến đây rồi.
Nefer:
...
Nefer:
Vị trí cụ thể của Traveler sẽ là ở đâu nhỉ?
Nefer:
Hmm? Có tin nhắn ở đây... Là của Paimon viết sao?
Mảnh Giấy:
Tôi là Paimon, hiện tôi không có ở đây. Nếu các vị cần dùng vật phẩm của tôi và Traveler thì cứ thoải mái lấy dùng nhé! Tôi không giận đâu!
Mảnh Giấy:
Và nếu Traveler về trước thì hãy nghỉ ngơi đi. Tuy là rất nhớ, nhưng tôi càng lo lắng hơn nếu Traveler mệt mỏi rồi sinh bệnh đấy.
Nefer:
Hah, tình cảm thật.
Nefer:
Paimon đã nói thế thì không khách sáo nữa vậy...
Nefer:
(Đây là hành lý của Nhà Lữ Hành và Paimon. Vật dụng thường dùng của cả hai đều ở đây.)
Nefer:
(Hành lý được sắp xếp khá gọn gàng. Không biết ai đã dọn dẹp nhỉ?)
Nefer:
Đây là...
Quan Sát Hành Lý:
(Có một tấm ảnh giữa những vật dụng thường ngày.)
Nefer:
(Máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc chỉ có thể nảy nở giữa những người thân thiết. Chỉ những người có mối quan hệ thân thiết nhất mới có thể chụp được khoảnh khắc này.)
Nefer:
(Bức ảnh chứa đựng tình cảm của người chụp dành cho người được chụp. Bức ảnh này được đặt bên ngoài, là do Paimon vừa lấy ra xem sao...?)
Nefer:
...
Quan Sát Hành Lý:
(Trong túi còn có một cuốn sổ tay nhà mạo hiểm dày cộp. Nó ghi lại những thành tích và kỷ niệm của Traveler trong hành trình khám phá Teyvat.)
Nefer:
Đây chắc chắn là đồ của Traveler... Chính là nó rồi.
Nefer:
(Cố lên, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cậu.)
Đợi mệnh lệnh tiếp theo
Sandrone:
Pulonia, hãy tìm kiếm từ khóa mô thức thế giới và mang những cuốn sách có ghi chép liên quan đến cho ta.
Giao tài liệu cho Sandrone
Sandrone:
Để xem nào, tên cuốn sách này là... "Ghi Chép Automnequi - Ngày Tận Thế".
Sandrone:
"Tôi cho rằng, tình huống này nên được gọi là Fortuna. Đây là công nghệ của cổ quốc Remuria, cũng là trí tuệ vô thượng."
Sandrone:
"...Không ngờ rằng, quan niệm của Remuria lại có nhiều điểm tương đồng với sơ đồ tính toán mà tôi đặt tên là 'mô thức thế giới'. Đây chính là bằng chứng thuyết phục..."
Sandrone:
"Nền văn minh của nhân loại, nên dần mất đi những khả năng khi không ngừng khám phá và tiến hóa... Sự suy tàn của nhân loại, có lẽ đã bắt đầu từ giây phút này..."
Sandrone:
"Ngọn lửa của nền văn minh chẳng còn lại bao nhiêu, trừ phi chúng ta bắt đầu xem xét việc tham chiếu những 'biến số' từ bên ngoài hệ thống."
Sandrone:
"Biến số"? Biến số còn có thể là gì?
Sandrone:
...Chẳng lẽ là, Kẻ Đổ Bộ?
Sandrone:
Dottore bắt cậu ấy, chắc hẳn cũng vì thân phận Kẻ Đổ Bộ. Nhưng quyền năng của ba mặt trăng vốn đến từ thế giới này, Dottore lẽ ra không cần thêm thứ gì khác mới đúng.
Sandrone:
...Biến số, là đối với cái gì nhỉ? Mô thức thế giới đang tính toán toàn bộ thế giới, vậy sau khi đưa biến số vào, sẽ thu được...
Sandrone:
...
Đợi mệnh lệnh tiếp theo
Sandrone:
Pulonia, hãy tìm kiếm từ khóa "con đường" và mang những cuốn sách có ghi chép liên quan đến cho ta.
Giao tài liệu cho Sandrone
Sandrone:
"Ghi Chép Automnequi - Giải Thích Về Mật Hợp"... Tên sách nghe có vẻ khó hiểu nhỉ.
Sandrone:
"Quan sát và tính toán 'con đường' trong sơ đồ chỉ dẫn. Phân tích và đảo ngược hiệu quả của nó, mang đến những ý tưởng sáng tạo tiềm năng..."
Sandrone:
Hóa ra là bài phát biểu của Rene sao? Phân tích từ con đường... quả thật có chút đột phá.
Sandrone:
...
Sandrone:
Đáng ghét, sao lại lắm lời thế không biết. Đúng là thích khoe khoang kiến thức mà!
Đợi mệnh lệnh tiếp theo
Sandrone:
Pulonia, hãy tìm kiếm từ khóa "hình cây" và mang những cuốn sách có ghi chép liên quan đến cho ta.
Giao tài liệu cho Sandrone
Sandrone:
"Cỗ máy thử nghiệm mà Liliacruces Ordo đề xướng, phần lớn đều được cấu thành từ logic hình cây cơ bản và đơn giản..."
Sandrone:
Liliacruces... là để che giấu tên thật của Hội Narzissenkreuz phải không?
Sandrone:
"Khi công tước St. Germanus rời đi đã nói rằng mọi chuyện dường như đã không thể cứu vãn. Nhưng quả thực ông ta chỉ là thiên tài trong lĩnh vực máy móc..."
Sandrone:
"Còn với những việc khác thì chỉ là một người bình thường mà thôi"... Hả? Mỗi lần nhìn thấy lời nhận xét như vậy đều thấy buồn cười. Đây là sách gì vậy?
Sandrone:
"Thám Tử Lừng Danh Hurlock - Nhà Giả Kim Và Thánh Nhân Dây Cót"?! Đây không phải là tiểu thuyết sao! Thật là...
Sandrone:
Nhưng tác giả đã cam đoan rằng bản thân hiểu rõ về Rene... Hừm, tạm thời giả sử Rene là kiểu người sẽ nói những lời như vậy đi.
Sandrone:
Ký ức, ước nguyện, linh hồn, nhân cách... Những thứ này thuộc về lĩnh vực thần bí nhiều hơn, nhưng Albedo cũng công nhận rằng những kỹ thuật này có chứa nền tảng của thuật giả kim.
Sandrone:
Thế giới trong mắt Alain Guillotin được tạo nên từ cơ khí. Vũ trụ cần đến cơ khí, vì thế mới có sự ra đời của kỹ thuật này, và sau đó là sự ra đời của mình.
Sandrone:
Rene... Tên đầy đủ hẳn là Rene de Petrichor nhỉ? Nghe qua thì quả nhiên có mối quan hệ không nhỏ với Thị Trấn Petrichor.
Sandrone:
Thị Trấn Petrichor vốn cũng là nơi có nhiều tài liệu liên quan đến nền văn minh Remuria được lưu truyền nhất, có vẻ như thành quả nghiên cứu đó có một phần bắt nguồn từ công nghệ của Remuria.
Sandrone:
Cắt đứt linh hồn, niêm phong vào trong vật chứa, những công nghệ tưởng chừng như không liên quan này đã hỗ trợ cho nghiên cứu của Rene. Nếu như việc phân chia bốn Orthant có áp dụng một phần lý thuyết giả kim...
Sandrone:
Mô hình kết hợp? Đây là thứ mà Alain tuyệt đối không bao giờ chấp nhận, cũng tuyệt đối không đưa các lý thuyết và tham số liên quan vào công thức hiện tượng.
Sandrone:
...
Sandrone:
Nhắc mới nhớ, Alain đã đánh giá Rene như thế nào nhỉ? Tuy hiếm khi nhắc đến cái tên này, nhưng cũng không phải là chưa từng...
Sandrone:
À đúng rồi, nhớ ra rồi! Ở đây có sổ tay của ngày xưa, trong đó từng một lần nhắc đến Rene.
Sandrone:
"Rene khi tìm tôi để nói những điều này trông rất bất thường. Gần đây chắc không ăn đồ ngọt gì nên đầu óc trở nên chậm chạp. Không thể tin được."
Sandrone:
Đúng là phát ngôn rất hợp với tính cách của Alain.
Sandrone:
Những thuộc hạ ngốc nghếch của mình không ngờ lại tìm được tài liệu khá đầy đủ. Vất vả cho họ rồi.
Sandrone:
Trong số tài liệu Alain để lại có một phần hoàn toàn trùng khớp với những ghi chép này, có vẻ là lấy được từ Tháp Mô Thức... Vậy là đã có được ghi chép còn sót lại của Rene từ sớm rồi sao?
Sandrone:
Hah, tuy có giữ lại nhưng chưa từng tin tưởng, cũng không có ý định sử dụng.
Sandrone:
Nghĩ kỹ lại, trong mô thức thế giới của Rene toàn là những phép tính về hằng số, điều này cho thấy Rene tin rằng vận mệnh của thế giới là bất biến, đó là thuyết quyết định.
Sandrone:
Còn về khái niệm của Alain...
Sandrone:
Hừm, lâu như vậy rồi, mình cũng quên mất Alain đã nói gì rồi.
Sandrone:
Alain sẽ nói gì nhỉ? Một kẻ không đủ kiêu ngạo nhưng vẫn luôn tin tưởng vào công nghệ cơ khí. Thế giới có thể thay đổi, sự kiên trì sẽ có ý nghĩa... Ít nhất thì trước đây Alain đã nghĩ như vậy.
Sandrone:
Muốn cứu vãn thế giới này, nên đã tạo ra thuật thức đó. Thế nhưng, vận mệnh của thế giới quá đỗi mênh mông, kết cục của thế giới cũng khó mà tính toán được...
Sandrone:
Mãi đến khi qua đời cũng không thể nhìn thấy kết quả. Cuối cùng, đã để lại mình trong giấc mơ tàn lụi này...
Sandrone:
Alain, rốt cuộc là chưa từng đọc kỹ nghiên cứu của Rene, hay là dù đã đọc rồi nhưng không muốn đặt những ý tưởng không tương thích vào cùng một mô hình đây?
Sandrone:
Làm những việc này khó chịu đến vậy sao? Giờ thì hay rồi, một kẻ điên vượt xa cả bệnh tâm thần đã vực dậy, sự điên loạn của Dottore đã lấn át tất cả.
Sandrone:
Còn hỏi mình mong muốn gì nữa. Người cần được hỏi câu đó nhất hẳn phải là Dottore chứ! Dù sao thì hắn cũng đang khao khát thứ mà ông tuyệt đối không muốn thấy đấy, Alain.
Sandrone:
...Phù.
Sandrone:
"Những biến số nhỏ nhoi cũng có thể tạo nên dòng chảy vô tận của hiện tại."
Sandrone:
Bắt đầu thôi, mình phải ghép những mảnh vỡ không tương thích này lại với nhau.
Sandrone:
Trước tiên, xác định sự tồn tại và định hình của vòng tròn lớn.
Sandrone:
Hoàn toàn hư vô, và hoàn toàn thực tế... Tìm kiếm giữa hai thứ đó...
Sandrone:
Sau đó, điều kiện cấu tạo...
Sandrone:
Biến số.
Sandrone:
"Ngọn lửa của nền văn minh chẳng còn lại bao nhiêu, trừ phi chúng ta bắt đầu xem xét việc tham chiếu những 'biến số' từ bên ngoài hệ thống."
Sandrone:
...Điền biến số.
Sandrone:
Đi khắp thế giới, không gian và nền văn minh, trích xuất những điểm thiết yếu từ trong ghi chép, xác định biến số mà nó hướng đến.
Sandrone:
Phân biệt từ trong hư vô, sức mạnh nguyên thủy... sức mạnh của ánh sáng. Đúng, "ánh sáng".
Sandrone:
Ghi chép... Hyperborea...
Sandrone:
...
Sandrone:
Phức tạp quá, còn vài biến số bị bỏ trống nữa. Phải suy nghĩ kỹ rồi mới điền được.
Sandrone:
Thế nào? Mô hình này có giống như mấy hình vẽ bừa lúc lên cơn cuồng loạn không?
Pulonia:
...
Sandrone:
Không nói thì thôi. Dù sao ngươi cũng không nói được, coi như ngươi đã thông qua nhé.
Sandrone:
Nói đi cũng phải nói lại, người mắc bệnh tâm thần thường có triệu chứng cuồng loạn muốn cứu rỗi thế giới, vậy nếu Arlecchino và Columbina thấy mình vẽ mấy thứ này thì họ có đưa mình đi khám bệnh không nhỉ?
Sandrone:
Còn Rosalyne... đã chết từ lâu rồi. Haha.
Sandrone:
Nhắm mắt lại hồi tưởng thì vẫn có thể nhớ ra gương mặt và chiếc váy to của cô ấy. Tại sao cô ấy lại thích loại váy xòe như thế nhỉ? Chưa kể đến tiếng gót giày ồn ào đó nữa!
Sandrone:
Đúng là không ai hỏi thật, nhưng mọi người nên hiểu rõ là mình không hề muốn cứu thế giới. Mình không mắc chứng cuồng loạn, cũng không có biểu hiện lâm sàng của những ham muốn khổng lồ phi thực tế.
Sandrone:
Là thế giới cần câu trả lời này, chứ không phải mình cần thế giới công nhận. Thế giới cầu xin mình, chứ không phải mình cầu xin thế giới.
Đưa trà cho Sandrone
Pulonia:
...
Sandrone:
Ồ, đây là bánh quy kèm trà sao? Để xem nào... Hình như đây là món quà từ cấp dưới mang tài liệu đến phải không? Mua ở Khách Sạn Debord.
Sandrone:
Để xem trên hộp viết gì... "Chúng tôi tự hào giới thiệu món quà tri ân dành cho hệ thống bữa ăn đầy thú vị của Pháo Đài Meropide: Bánh quy may mắn ngẫu nhiên! Chúc khởi đầu ngày mới đầy may mắn!"
Sandrone:
Cái này thì có gì hay ho chứ... Hmm? "Dậy sớm ngủ sớm, tắm nắng nhiều uống nước nhiều, mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ"...
Sandrone:
...Hả? Cái gì vậy chứ? Vậy thì cứ để những người dậy sớm ngủ sớm đi cứu thế giới đang lâm nguy này đi.
Hội hợp với Childe
Illki:
Thưa quý cô Arlecchino, chúng tôi vừa nhận được tin, thuộc hạ của Sandrone đã sẵn sàng, có thể tham gia hành động bất cứ lúc nào.
Arlecchino:
Tốt lắm.
Illki:
Tuy nhiên, số lượng người ít hơn dự kiến, e rằng... e rằng nhiều người đã bị ma vật mà Dottore phái đến tiêu diệt mất rồi.
Arlecchino:
Không sao. Hãy để họ gia nhập đội và duy trì liên lạc.
Illki:
Vâng.
Childe:
Lâu rồi không gặp, Arlecchino. Trông cô có vẻ khỏe đấy.
Childe:
Nói chứ, Dottore lại xây phòng nghiên cứu ngay trên con đường duy nhất đi từ Snezhnaya đến Nod-Krai sao? Tôi phải mất thêm không ít thời gian để tránh tầm nhìn của tòa kiến trúc đó đấy.
Arlecchino:
Nghe có vẻ là một chuyến hành trình dài đấy, chắc anh đã mang theo lời dặn của Nữ Hoàng đến cho tôi đúng không?
Childe:
Đương nhiên rồi, đó cũng là nhiệm vụ của tôi mà.
Childe:
Về Dottore, Nữ Hoàng bệ hạ đã ra lệnh cho Cục Nội Vụ Fatui tiến hành quy trình đánh giá. Họ sẽ xét xử công bằng xem hắn ta có phản bội không, liệu có gây ra mối đe dọa cho Snezhnaya hay không.
Childe:
Và trước khi có kết quả, Nữ Hoàng đã ra lệnh cho tôi tới đây để tiếp ứng cho những người tị nạn từ Nod-Krai.
Arlecchino:
Họ đều đang ở gần đây, lát nữa người của tôi sẽ dẫn anh đến gặp họ.
Childe:
Không thành vấn đề.
Childe:
Ngoài ra, bệ hạ còn nhờ tôi chuyển lời đến cô và Sandrone... Hửm? Sandrone đi đâu mất rồi?
Arlecchino:
Một người bôn ba bên ngoài thì sẽ có một người bận rộn trong phòng. Một người đến gặp anh thì đương nhiên phải để một người khác ở lại căn cứ đợi lệnh.
Childe:
Được rồi, cô ấy cũng tỏ vẻ đấy nhỉ. Vậy cô nhớ nói lại với Sandrone là chỉ dụ của Nữ Hoàng nghe rất ngầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ thích đấy.
Childe:
Nhưng rốt cuộc là gì thì... Khoan đã, đó là gì vậy?
Childe:
Người của chúng ta... đã biến thành ma vật à?
Arlecchino:
Tiêu diệt hắn đi.
Nói chuyện với Childe
Childe:
Ôi trời, rõ ràng vừa nãy tôi thấy đó là một người sống sờ sờ, nào ngờ chỉ trong chớp mắt đã...
Arlecchino:
E rằng đó cũng là kiệt tác của đồng nghiệp tốt Dottore của chúng ta.
Childe:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Nod-Krai vậy?
Arlecchino:
Rất phức tạp. Nói tóm lại, hiện giờ Dottore đã cướp đi hai viên Tủy Mặt Trăng vốn thuộc về Columbina, và tự mình chế tạo viên thứ ba để tập hợp toàn bộ quyền năng của ba mặt trăng.
Childe:
Không thể nào! Thứ này cũng có thể tạo ra được sao? Nghe cứ như có người nói với tôi rằng thần thánh cũng là nhân tạo vậy. Ai mà tin được chứ?
Arlecchino:
Là một Quan Chấp Hành, anh không cần phải tỏ ra quá ngạc nhiên như vậy đâu. Những việc chúng ta làm từ trước đến nay còn kỳ lạ hơn cả việc tạo ra thần linh nữa đấy.
Arlecchino:
Tôi luôn tuyên bố với bên ngoài rằng anh từng đọ sức với Nham Vương Đế Quân, cũng là người ủng hộ chính cho kế hoạch của Rosalyne... Vậy mà giờ đây anh lại giống như một nhà mạo hiểm bình thường vậy.
Childe:
Haha, cảm ơn cô đã sẵn lòng nói giúp tôi nhé, lúc đó tôi đã bị hai người đó lừa một vố đau.
Childe:
Nhưng nghĩ lạc quan thì cũng chẳng có bao nhiêu nhà mạo hiểm bị bọn họ lừa đâu... Làm sao có thể gọi là "bình thường" được chứ?
Arlecchino:
Ý của anh là muốn thử lại lần nữa sao? Vậy thì tôi phải cân nhắc việc đánh giá thấp anh đấy.
Childe:
Ối đừng đừng! Cô cứ nói tiếp đi, nói tiếp đi, haha.
Arlecchino:
Hiện giờ Dottore chắc vẫn đang thử nghiệm sức mạnh mới, những ảnh hưởng do hắn gây ra đang không ngừng lan rộng.
Arlecchino:
Còn việc khiến người ta biến dị, có lẽ chỉ là thí nghiệm chứ không phải mục đích của hắn.
Arlecchino:
Con quái vật phát sáng vừa rồi vốn là thuộc hạ của Sandrone, chắc cũng đã bị biến thành đối tượng thí nghiệm rồi. Dottore cố tình để anh ta sống sót là để tham gia vào thí nghiệm.
Arlecchino:
Tất cả chúng tôi sau khi giao chiến với Dottore đều bị trúng lời nguyền. Tôi không thể rời khỏi Nod-Krai được.
Childe:
Gay go thật... Chẳng trách bệ hạ lại đưa ra chỉ dụ như vậy.
Childe:
"Cho phép Quan Chấp Hành quyền tự quyết trong thời kỳ đặc biệt. Nếu Dottore trở thành mối đe dọa, cho phép Arlecchino và Sandrone tiêu diệt hắn."
Arlecchino:
Cảm ơn bệ hạ. Tôi sẽ báo tin vui này cho Sandrone.
Childe:
Bệ hạ còn nói rằng do dự án nghiên cứu vẫn chưa được thu hồi, nên tạm thời sẽ không phát động tấn công vào Nod-Krai sau khi dân chúng sơ tán.
Arlecchino:
Một quyết định sáng suốt đấy.
Childe:
À phải rồi, đồng đội cũ của tôi đâu? Có phải cũng đang ở cùng cô không?
Arlecchino:
Đồng đội? Ý là Traveler sao?
Arlecchino:
Nếu muốn tìm cậu ấy thì rất tiếc. Trong lúc chúng tôi tấn công vào viện nghiên cứu của Dottore, cậu ấy đã bị Dottore chuyển đến một nơi mà chúng tôi vẫn chưa xác định được.
Childe:
Bị bắt à?! Tại sao chứ? Dottore đâu đến mức thù hận cậu ấy đến vậy?
Arlecchino:
Tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế, chắc chắn Dottore còn có mục đích khác.
Childe:
Không được, tôi phải đi cứu cậu ấy.
Arlecchino:
Ngay cả vị trí còn chưa xác định được thì anh có ý tưởng gì chứ.
Childe:
Đáng ghét, nhưng không thể để mọi chuyện cứ thế này được!
Arlecchino:
Sandrone đã nghĩ cách rồi. Điều có ý nghĩa nhất mà anh có thể làm lúc này là hoàn thành nhiệm vụ.
Childe:
...
Childe:
Tôi hiểu rồi. Vậy thì... giao cho mọi người nhé.
Arlecchino:
Ừm.
Arlecchino:
Cuối cùng, hãy để Pulcinella chuyển lời đến các vị thần và thần dân của những quốc gia khác: Hãy cảnh giác, một nguồn ô nhiễm không thể kiểm soát đang khuếch tán từ Nod-Krai ra bên ngoài.
Arlecchino:
Nguồn gây ô nhiễm là một kẻ cuồng thí nghiệm, Fatui và các đồng đội ở đây sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình.
Arlecchino:
Nhưng nếu Nod-Krai thất thủ hoàn toàn thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy.
Arlecchino:
Xét thấy Dottore hiện vẫn thuộc về Fatui, nên những thành viên Fatui đang trấn thủ nơi đây sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành trách nhiệm, chiến đấu với hắn đến phút giây cuối cùng.
Childe:
Đừng bi quan quá. Hơn nữa, nếu thật sự đến bước đó thì bệ hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Arlecchino:
Ừm, mong là vậy.
Điều tra vùng năng lượng
Albedo:
Về đúng lúc lắm.
Durin:
Ừm. Anh nói xem, em có thể được miễn thi bằng bay lượn không?
Durin:
À đúng rồi, em đã rất cẩn trọng ở Mondstadt, cố tình hạ cánh ở ngoài thành phố rồi mới đi bộ vào...
Albedo:
Anh sẽ giúp em đăng ký, cứ yên tâm. Bây giờ hãy xem những điều mới mẻ trước mắt đã.
Durin:
Không gian năng lượng của Dottore được cấu thành như thế nào vậy? Nguyên lý lực hút và bài xích của Kuuvahki dường như không có tác dụng với nó.
Albedo:
Rất bí ẩn, nhưng xét cho cùng thì tất cả đều được cấu thành từ sức mạnh của tam giới.
Albedo:
Theo nghiên cứu của Hội Ma Nữ và sư phụ, nguyên tố của Teyvat được chuyển hóa từ Lãnh Địa Ánh Sáng nguyên thủy, và Lãnh Địa Ánh Sáng có mối quan hệ đối lập với Lãnh Địa Hư Không.
Albedo:
Trong người em có sức mạnh của rồng ma Durin, chắc chắn em có thể cảm nhận được là trong không gian năng lượng này không có năng lượng của Vực Sâu.
Durin:
...Ừm. Không có Vực Sâu. Nó rất thuần khiết, lại rất hoang dã.
Albedo:
Anh có một phỏng đoán, em còn nhớ bộ khuếch đại mà Dori đã mang đến từ Giáo Viện khi em và Columbina cùng chống lại Rerir không?
Albedo:
Đó là một trong những thiết bị tinh xảo nhất mà anh từng thấy. Từ cấu trúc, kỹ thuật chế tạo đến chất liệu, tất cả đều hoàn hảo.
Albedo:
Về nguyên lý hoạt động của nó, có lẽ là phần tinh tế nhất trong thiết kế. Dori không nói chi tiết, nhưng anh cũng có vài phỏng đoán.
Albedo:
Tại sao sức mạnh Nguyên Tố Hỏa em cung cấp mà Columbina lại sử dụng được? Cô ấy là Nguyệt Thần, nói một cách chính xác thì phải sử dụng năng lượng từ Lãnh Địa Ánh Sáng.
Albedo:
Sức mạnh nguyên tố vốn bắt nguồn từ Lãnh Địa Ánh Sáng, chức năng của thiết bị đó có lẽ chính là "khôi phục" sức mạnh nguyên tố.
Albedo:
Bảy nguyên tố bắt nguồn từ ánh sáng sẽ được khôi phục bởi thiết bị. Mô hình lý thuyết này chắc hẳn giống như ánh sáng bị lăng kính khúc xạ... Hoặc có lẽ bên trong nó vốn đã ẩn chứa một lăng kính.
Albedo:
Cấu tạo của thiết bị, phải chăng là ý tưởng có được từ việc quan sát lăng kính? Quy luật được suy ra từ nó chắc chắn như thể đó chính là chân lý và nền tảng của thế giới vậy.
Albedo:
Thiết bị có thể làm được điều này quả thực là kiệt tác vĩ đại nhất của Giáo Viện Sumeru hiện nay, về cả mặt lý thuyết nguyên tố lẫn cấu tạo thiết bị.
Albedo:
Và thành tựu vĩ đại gần như vượt quá giới hạn này, cùng với lý thuyết vững chắc, hẳn là xuất phát từ Tiểu Vương Kusanali.
Albedo:
Vậy nên, quay lại vấn đề không gian năng lượng trước mắt. Nếu đây là năng lượng từ Lãnh Địa Ánh Sáng thuần khiết, điều đó có nghĩa là nó có mối quan hệ hòa hợp và phân tách, bao hàm và dung nạp với sức mạnh nguyên tố.
Albedo:
Nói cách khác, liệu có thể lấy sức mạnh nguyên tố để làm loãng năng lượng của Lãnh Địa Ánh Sáng không?
Durin:
Hay là chúng ta thử xem nhé?
Albedo:
Ừm.
Durin:
Có tác dụng!
Albedo:
Có dấu hiệu nhiễu loạn rõ ràng ở rìa không gian năng lượng. Điều này cho thấy sức mạnh nguyên tố có thể gây nhiễu hoặc thậm chí vô hiệu hóa năng lượng trong đó.
Albedo:
Em thử xem.
Durin:
Được.
Durin:
Có hiệu lực rồi...!
Albedo:
Chuyển thành sức mạnh Vực Sâu rồi tấn công thêm lần nữa đi.
Durin:
Hah!
Albedo:
Quả nhiên, khi bị sức mạnh Vực Sâu tấn công, năng lượng trong khu vực sẽ bị tiêu hao rõ rệt hơn...
Albedo:
Anh dám khẳng định, cấu tạo trong không gian này là năng lượng Lãnh Địa Ánh Sáng thuần khiết, sức mạnh nguyên tố có thể làm loãng nó.
Durin:
Nhưng phải cần bao nhiêu sức mạnh nguyên tố mới có thể triệt tiêu không gian năng lượng quy mô lớn như vậy chứ?
Albedo:
Không cần phải triệt tiêu hoàn toàn. Chúng ta có thể thử phương án khác.
Albedo:
Phần lý thuyết đã trình bày xong rồi, anh có định xem tiếp không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hóa ra anh phát hiện ra tôi à.
Durin:
Ơ? Anh đến từ lúc nào vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cũng được một lúc rồi. Albedo nói chuyện như đang tham gia bảo vệ luận văn vậy, mà ở Sumeru thì việc ngắt lời người khác trong buổi bảo vệ luận văn có thể hủy hoại cả cuộc đời một người đấy.
Albedo:
Anh chu đáo quá, làm tôi cảm động thật đấy. Anh có thể phụ giúp một tay được không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi cần phải làm gì?
Albedo:
Điều khiển sức mạnh Nguyên Tố Phong để phóng ra dưới dạng lưỡi dao hình tròn, tập trung đột phá vào một điểm duy nhất.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...!
Durin:
Có hiệu quả! Nó xé toạc cả khu vực!
Albedo:
Tuyệt quá, chúng ta đã đạt được bước đột phá lớn rồi.
Durin:
Chúng ta vào trong chứ?
Albedo:
Xét đến rủi ro sức mạnh xung đột với nhau, Durin, em ở lại đây canh chừng lối ra vào, anh và Nón Tròn sẽ vào trong thăm dò.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Như vậy là ổn thỏa nhất rồi. Khu vực xung quanh giao cho cậu nhé.
Durin:
Cứ yên tâm. Cả hai cũng phải cẩn thận nhé. Nếu gặp tình huống cần giúp đỡ thì đưa ám hiệu, em sẽ vào hỗ trợ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn có cả ám hiệu à?
Albedo:
Tôi mang theo thuốc giả kim mới chế tạo tháng trước, khi ném hai chai xuống đất sẽ tạo ra ánh sáng chói lòa. Trong trường hợp đó xảy ra, anh nhớ dùng vành mũ che mắt nhé.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ.
Vào vùng năng lượng
Albedo:
Quả nhiên, sau khi vào khoảng cách nhất định sẽ không nhìn thấy khe nứt bị xé rách ở phía ngoài nữa. Có phải là để ngăn người bên trong không gian trốn thoát không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Rất giống chuyện mà Dottore có thể làm.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Môi trường bên trong không khác nhiều so với lúc trước khi bị không gian năng lượng nuốt chửng.
Albedo:
...
Albedo và {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]} đã bước vào trong vùng năng lượng...
Albedo:
Những người này không có nhịp tim và hơi thở... Tạm coi như là xác chết vậy. Nhưng trên người họ không có bất kỳ vết thương nào...
Albedo:
Hơn nữa, bên cạnh mỗi thi thể đều có một con vật ngồi cạnh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Nó đang nhìn chúng ta. Đó không phải ánh mắt của một con thú.
Albedo:
Muốn nói gì với chúng tôi?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không có ý muốn giao tiếp... Nó chỉ trông không giống động vật mà thôi.
Albedo:
Đi chỗ khác xem thử thôi.
Điều tra vùng năng lượng
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỗ nào cũng vậy. Không có người sống, chỉ có vô số xác chết và những con thú đang rình rập bên cạnh.
Albedo:
Vậy thì... đầu tiên loại trừ khả năng chúng là thú cưng.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không nói thẳng kết luận là vì quan tâm đến cảm nhận của người khác sao?
Albedo:
Chỉ là thận trọng thôi. Tôi tin anh có thể chấp nhận được sự thật.
Điều tra vùng năng lượng
???:
Làm ơn... giúp chúng tôi... cầu xin mọi người...
Albedo:
Ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?
???:
...Không biết nữa... Chỉ là đột nhiên, mọi người đều... ngã xuống... tầm nhìn... thấp dần...
???:
Tôi vẫn còn chút... lý trí... tôi muốn rời... khỏi đây... Ah, aah...
???:
Cheep... Cheep cheep...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xem ra trong không gian năng lượng này đang diễn ra một thí nghiệm khổng lồ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hoặc là mỗi không gian năng lượng đều là một loại căn cứ thí nghiệm? Thật kinh tởm...
Albedo:
Hoán đổi ý thức giữa người và động vật... Bỏ qua những thứ khác, chủ đề của thí nghiệm này cũng đã quá cực đoan rồi.
Albedo:
Những người này tuy đã đánh mất bản thân nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành động vật, nên không thể rời đi như động vật được, mà vô thức ở lại bên cạnh thi thể của chính mình.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mau đi thôi. Nơi này không nên nán lại lâu.
Albedo:
Ừm.
Nói chuyện với Durin
Durin:
Hai anh về rồi à! Không sao chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ là nhìn thấy vài thứ ghê tởm thôi, không có gì khác.
Albedo:
Phải nhanh chóng chia sẻ thông tin ở đây cho mọi người.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Nefer:
Hửm? Ai thế?
Albedo:
Tiểu thư Nefer, là tôi đây, Albedo.
Albedo:
Chúng tôi đã tìm ra cách phá vỡ rào chắn không gian năng lượng. Chỉ cần điều khiển đúng cách, sẽ có khả năng dùng một lượng sức mạnh nguyên tố để xé toạc nó.
Albedo:
Ngoài ra, Dottore đang tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn quy mô lớn bên trong những không gian năng lượng đó. Những cư dân trong không gian năng lượng nếu không kịp thời sơ tán, e rằng khó tránh được kiếp nạn.
Nefer:
Thật ghê tởm như chúng ta đã nghĩ.
Albedo:
Mạo muội hỏi chút, bên cô mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?
Nefer:
Mới bắt đầu thôi. Khi nào có kết quả tôi sẽ liên lạc với mọi người.
Albedo:
Được, chú ý an toàn nhé.
Nefer:
Nhất định rồi.
Lauma:
Nefer, lát nữa xong việc tôi sẽ đến gặp cô.
Nefer:
Tôi đâu có nói là cần cô đến tập hợp đâu nhỉ?
Lauma:
Tôi cần. Vả lại dựa theo tác phong làm việc của cô, tôi thấy tốt nhất là tôi cũng nên có mặt ở đó.
Nefer:
Hừm.
Nefer:
Bắt đầu thôi. Vào trạng thái mô phỏng...
Nefer:
(Một cánh đồng hoang trống trải. Đây là thế giới ý thức của Traveler sao?)
Nefer:
(...Còn tưởng nội tâm cậu ấy sẽ phong phú và nhiều màu sắc hơn chứ.)
Nefer:
(Bên kia có người?)
Nhà Lữ Hành:
Đang xem gì vậy?
Lumine:
...
Nhà Lữ Hành:
Đã vậy thì cùng xem nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tất cả những điều mà em đã gặp và trải qua, anh cũng đều muốn biết.
Nhà Lữ Hành:
...Anh nên quay về nơi nào đây? Hay là ở lại đây và trở thành một người được gọi là anh hùng?
Nhà Lữ Hành:
Chạy nhảy, chiến đấu, làm nhiệm vụ, bôn ba kiếm sống, kiếm tiền nuôi Paimon... Anh không hề ghét cuộc sống hiện tại đâu.
Nhà Lữ Hành:
Nếu phải nói điều duy nhất khiến anh không hài lòng, có lẽ là vì em không có ở đây.
Nefer:
(Đây là tầng ý thức, chứa đựng tình cảm chân thật của một người. Nơi đây tràn ngập nỗi nhớ và thiện ý.)
Nhà Lữ Hành:
(...Con người sống trên đời này, có lẽ cuối cùng sẽ luôn nhớ nhung một ai đó. Chính vì nỗi vấn vương ấy mà chúng ta mới cảm nhận được trái tim vẫn đang đập.)
Nefer:
(...)
Nefer:
(Chuẩn bị tiến vào tầng sâu hơn...)
Đối đầu với Dottore
Dottore:
Thị Trấn Nasha không hẳn là lựa chọn tối ưu để sinh sống. Nhưng bầu không khí văn hóa ở đây khá tốt, và dân cư cũng tập trung đông đúc.
Nhà Lữ Hành:
...Ngươi muốn nói gì?
Dottore:
Đừng căng thẳng, ta không có ý gì đâu, chỉ là đang nghĩ nếu chọn một nơi làm điểm khởi đầu cho chuyến du ngoạn của ngươi thì chỗ nào sẽ thích hợp hơn.
Dottore:
Hay là ta nên đưa ngươi đến một nơi như Khaenri'ah chẳng hạn?
Nhà Lữ Hành:
Khaenri'ah đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lâu rồi.
Dottore:
Ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của ba mặt trăng. Ta của hiện tại vẫn có thể tái hiện lại những điều chỉ tồn tại trong quá khứ.
Dottore:
Ngươi chỉ là không muốn nhìn thấy thôi, còn việc trong đó có chứa đựng nỗi nhớ người thân và nỗi sợ hãi về những câu trả lời chưa biết hay không, ta không muốn đưa ra phán xét.
Dottore:
Để trở thành đối tác, cần phải cho đối phương cảm giác ấm áp. Lát nữa ngươi cũng có thể...
Dottore:
Hửm?
Nefer:
(Tiêu rồi!)
Nhà Lữ Hành:
Ngươi...
Nhà Lữ Hành:
...?!
Nefer:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
Ngươi muốn làm gì?
Dottore:
Đừng nhúc nhích.
Dottore:
Có vật lạ bên trong ngươi... Ồ? Biến mất nhanh thật đấy.
Nefer:
Hộc... hộc...
Nefer:
...Là cô đã giúp tôi sao?
Nicole:
Nếu không ngắt kết nối kịp thời, Dottore có thể sẽ tóm được cô từ đầu bên kia và hủy diệt cô đấy.
Nicole:
Thử một lần là đủ rồi. Cô rất dũng cảm đấy, làm rất tốt.
Nefer:
Cảm ơn, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Albedo:
Là tôi đây.
Nefer:
Tôi biết Traveler đang ở đâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Bóng tối này là gì?)
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao đột nhiên dù có mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy gì nữa vậy?)
Nhà Lữ Hành:
...Đã xảy ra chuyện gì?
Dottore:
Ồ, thật ngại quá.
Nhà Lữ Hành:
...
Dottore:
Ta đoán có thể ngươi vẫn chưa biết, nhưng vừa rồi, bạn của ngươi đã lén đọc suy nghĩ trong đầu ngươi.
Nhà Lữ Hành:
(...Là Nefer sao? Cô ấy làm thế nào vậy? Thông qua một phương tiện nào đó liên quan đến mình chăng?)
Dottore:
Ngươi nghĩ liệu cô ta có biết tình trạng hiện giờ của ngươi không?
Dottore:
Ngươi đang ngây người đấy à? Ôi trời, ta chỉ muốn làm chậm thời gian của ngươi một chút để ngăn chặn sự xâm nhập của bạn ngươi thôi. Tốt nhất là có thể tóm được kẻ đang rình mò kia.
Dottore:
Điều chỉnh thời gian, năng lực này thật thú vị. Trong khoảnh khắc ngươi nhắm mắt, thời gian trở nên dày đặc, còn đặc quánh hơn cả chất liệu dày nhất.
Dottore:
Từ lúc nhắm mắt đến lúc mở mắt, ngươi đã trải qua một tháng trời. Và một tháng này không ảnh hưởng hay có ý nghĩa gì với người khác. Chỉ có thần linh mới làm được điều này.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi lại một lần nữa thể hiện năng lực của mình, đúng không?
Dottore:
Không không, đó chỉ là một kiểu thử nghiệm, ta là người theo trường phái thực hành mà. Hơn nữa nói thật, thứ này khá khó điều khiển.
Dottore:
Ta định cho ngươi ngủ một giấc thôi, nào ngờ lại kích hoạt thành một tháng... Quyền năng của thời gian thật sự cần thao tác tỉ mỉ mới được.
Dottore:
Ngươi không giận ta đấy chứ? Ta chỉ vô tình điều chỉnh nhầm thành một tháng thôi, sai số không đáng kể. Chứ nếu là một năm, mười năm, hay một trăm năm... thì biết phải làm sao đây.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi có thể nhốt ta ở đây hàng triệu năm... Miệng thì nói mời ta, nhưng thực tế thì thành ý của ngươi cũng chỉ có vậy thôi.
Dottore:
Hàng triệu năm? Có ý nghĩa gì chứ?
Dottore:
Ta nghĩ ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về con người. Con người là một sinh vật rất thực tế, họ chỉ có thể cảm nhận được những thứ trong tầm nhận thức của mình.
Dottore:
Ta để ngươi ngồi yên ở đây một tuần, người ta vẫn có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi. Nhưng nếu ta để ngươi ngồi yên một trăm năm, một nghìn năm, một vạn năm...
Dottore:
Con số quá lớn, tất cả sẽ mất đi ý nghĩa. Mọi người không thể cảm nhận được nỗi đau của ngươi, tất nhiên cũng sẽ không thể hiểu được ngươi.
Dottore:
Đáng tiếc là dù Teyvat có thần linh, nhưng phần đông vẫn là những con người bình thường.
Dottore:
Tuổi thọ có hạn, thân xác mong manh... Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn họ dùng thân xác như vậy để thấu hiểu ngươi sao?
Dottore:
Cuộc đời dài đằng đẵng cùng xuất thân đặc biệt của ngươi đã định sẵn ngươi khác biệt với họ. Kẻ dị biệt làm thế nào mới có thể không bị xa lánh?
Nhà Lữ Hành:
Kẻ dị biệt...
Dottore:
Haiz. Đôi lúc ta thấy thật không đáng cho ngươi, thế giới này bắt ngươi làm quá nhiều việc, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc dùng quyền năng tối thượng của nó để thực hiện ước nguyện đơn giản của ngươi.
Dottore:
Thế giới đối xử với ngươi thật chẳng công bằng gì cả.
Dottore:
Ta sẽ ban cho ngươi một chút đặc quyền, để Kẻ Đổ Bộ như ngươi có thể trở về với vị thế vốn có của mình.
Vào thế giới trong gương
Columbina:
(Tuy đã vào trong đó ba lần... Nhưng mình vẫn còn nhiều điều khó hiểu...)
Columbina:
(Quá khứ mà mình trở về, ngoài việc thời điểm càng ngày càng lùi về trước ra, thì địa điểm cụ thể được quyết định bằng cách nào?)
Columbina:
(Từ những manh mối hiện có, ba lần quá khứ đều xuất hiện ở gần Traveler vào thời điểm đó...)
Columbina:
(Quả thật mình cũng cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc xung quanh Traveler... Nhưng đó là gì...)
Columbina:
...
Columbina:
(Mình phải ghi nhớ câu hỏi này và tiếp tục bước tiếp thôi...)
Columbina một lần nữa bước vào "quá khứ".
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Con người... lúc nào cũng thế. Luôn thích dùng những thứ sức mạnh vốn không hiểu hay không thể kiểm soát.
Columbina:
(Đây là... Bãi Cát Sao? Hình như là lúc trước khi Rerir lấy lại thân thể?)
Paimon:
Ngươi lại giở trò với khẩu pháo à? Lần này ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu!
Columbina:
(Khẩu pháo... Khi đó mình đang ở Sảnh Trăng Bạc, cảm nhận được sự dao động bất thường của Kuuvahki từ Thị Trấn Nasha.)
Columbina:
(Tiếp đó là một luồng sức mạnh không lành truyền đến từ Bãi Cát Sao...)
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Cơ thể ta từng bị xé thành vô số mảnh, bị ném vào vòng xoáy hỗn loạn của thời gian. Nhưng dù như thế, sinh mệnh và ý chí của ta vẫn chưa bị mài mòn.
Columbina:
(Nếu mình thử ngăn cản sự hồi sinh của Rerir tại đây...)
Columbina:
(Phải làm sao đây? Phải nghĩ xem bây giờ mình có thể làm được gì...)
Paimon:
Traveler...
Paimon:
Ở sau lưng... Hình như có ánh sáng.
Columbina:
...!
Columbina:
(Tiêu rồi, sắp không kịp mất...!)
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
(Đó là... khiên Kuuvahki mà trước đây mình đã dạy cậu ấy. Traveler định dùng nó để chặn chùm tia Kuuvahki sao?)
Columbina:
(Với thân thủ của Traveler thì không thành vấn đề, nhưng sự va chạm của Kuuvahki với nhau có thể gây ảnh hưởng đến những nơi khác...)
Columbina:
(...! Đảo Hiisi... Dòng Dõi Sương Nguyệt sinh sống ở đó sẽ phải tiếp xúc với chùm tia Kuuvahki chí mạng...)
Columbina đột nhiên nhớ lại câu hỏi mà Flins đã hỏi trước đó...
Flins:
Tôi có thể hỏi thăm chút được không? Tiểu thư Columbina tốt bụng.
Flins:
Vừa nãy khi chùm tia Kuuvahki từ khẩu pháo đổi hướng, tôi thấy có vài tia bắn về phía Đảo Hiisi và bị ngăn chặn. Đó cũng là do cô đã ra tay giúp đỡ sao?
Columbina:
...
Columbina:
Chẳng lẽ... đó thực sự là mình làm sao? Nhưng mà, là mình của tương lai? Nhưng với sức mạnh hiện tại của mình...
Flins:
Phàm là xác thịt trần tục, đều cúi mình trước ánh đèn.
Columbina:
(Không có thời gian nghĩ những thứ này nữa...!)
Flins:
Còn ta sẽ đứng bên bậc cửa, đứng trông giữ bóng nến chập chờn.
Columbina:
(Nhất định phải đuổi kịp...!)
Columbina:
Sương Nguyệt... Mặt đất... Ánh trăng say ngủ của Nod-Krai...
Columbina:
Nếu nghe thấy và cảm nhận được tiếng gọi của tôi... Hãy đáp lại tôi lần nữa nhé!
Columbina:
...!
Columbina:
Thành công... rồi sao...?
Tiếp tục điều tra không gian này
???:
Này... tỉnh dậy đi.
???:
Này, có nghe thấy không?
Sandrone:
Columbina, tỉnh dậy đi!
Columbina:
...
Columbina:
...Hmm? Chào buổi sáng, Sandrone.
Sandrone:
Bây giờ là ba giờ chiều rồi... Cô có thể đừng chạy vào phòng người khác ngủ trưa được không?
Columbina:
Hmm... Ở đây tôi cảm thấy rất an tâm.
Columbina:
Cà phê đó... là của cô sao? Tuy rất đắng và khó uống, nhưng mùi vị rất thơm.
Sandrone:
Hừ, cô giống như đứa được nuôi lớn trong rừng vậy. Nơi cô đến chỉ có mỗi trà pha bằng cỏ thôi sao, không có gì khác à?
Columbina:
Dòng Dõi Sương Nguyệt sống khá cần kiệm, không giống như Fatui.
Sandrone:
Vậy tôi đoán chắc là cô cũng chưa từng ăn qua món này đúng không!
Columbina:
...Thơm quá.
Sandrone:
Haha, đây là món tráng miệng chỉ có ở Fontaine. Hôm nay tôi rảnh rỗi nên tiện tay làm một ít.
Sandrone:
Lát nữa Rosalyne cũng sẽ đến, nhưng nếu cô thực sự không nhịn được muốn ăn ngay bây giờ thì cũng không sao...
Columbina:
Ực...
Sandrone:
Này! Ít nhất cũng phải đợi người ta nói xong rồi mới ăn chứ! Dòng Dõi Sương Nguyệt gì đó không dạy cô phép tắc ăn uống của một tiểu thư sao?
Sandrone:
Hay vì là Nguyệt Thần tối cao nên không cần phải tuân thủ những quy tắc này?
Columbina:
Mmm... Ngon quá.
Sandrone:
Đương nhiên rồi, tay nghề của tôi mà.
Columbina:
Tôi cứ tưởng chúng sẽ có mùi dầu máy của cô chứ.
Sandrone:
...Này!
Columbina:
...
Sandrone:
...Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, tại sao cô lại rời khỏi nơi ở trước đây và gia nhập Fatui vậy?
Sandrone:
Chắc chắn không phải vì lý do nhảm nhí như "đồ ăn dở" đúng không?
Columbina:
Ừm... Nơi đó không giống như tôi tưởng tượng.
Sandrone:
Thì chẳng phải cũng chỉ là một vị thần được tín đồ cầu xin thôi sao?
Sandrone:
Chỉ cần thực hiện một vài điều ước của họ là có thể ăn uống miễn phí, theo tôi thì cũng không tệ mà nhỉ?
Columbina:
Vậy cô có vì đồ ăn miễn phí mà giúp đỡ người khác không?
Sandrone:
Hả?
Columbina:
Nghe Dottore nói, cô được tạo ra bởi một vị kỹ sư cơ khí vĩ đại.
Sandrone:
Là Bậc Thầy Cơ Khí... Chậc... Cái người nhiều chuyện đó...
Columbina:
Bậc Thầy Cơ Khí đó, hình như có liên quan đến Narzis... Narzis...
Sandrone:
Hội Narzissenkreuz.
Columbina:
Đúng, có liên quan đến Hội Narzissenkreuz. Cô có vì thế mà đi thực hiện nguyện vọng của họ không?
Sandrone:
Hả? Đùa sao? Cho tiền tôi cũng không làm. Tôi vốn chẳng thân quen với đám người đó.
Columbina:
Ừm, tôi cũng vậy. Những người cầu nguyện với tôi, tôi cũng chẳng quen biết họ.
Sandrone:
Hừm, được rồi. Xem ra cuối cùng chúng ta cũng có chung quan điểm về vấn đề này.
Sandrone:
Lúc về già, Alain đó cũng từng hỏi tôi có điều gì muốn làm hay có nguyện vọng gì không. Hừm, tôi không có nguyện vọng nào cả, cũng không có tâm trạng để thực hiện nguyện vọng của người khác.
Columbina:
...Alain là ai?
Sandrone:
Chính là... Thôi bỏ đi, nói ra cô cũng không nhớ. Tóm lại ý tôi muốn nói là, cả cô và tôi đều không phải kiểu người sẽ hy sinh bản thân vì người khác.
Sandrone:
Tiện thể hỏi một câu nhé. Cô nghĩ một nơi như thế nào sẽ khiến cô muốn ở lại?
Columbina:
Hmm... Là nơi không đòi hỏi những việc tôi không làm được, không tôn sùng hay sợ hãi tôi, mà có thể trò chuyện với tôi một cách tự nhiên...
Columbina:
Tốt nhất là có thể để tôi tự do đến những nơi muốn đến, và nơi đó tốt nhất nên có mùi thơm của cà phê và bánh ngọt...
Sandrone:
Hah, thật đáng tiếc. Trên đời này không có nơi nào như thế cả, cầm bánh của cô về phòng đi!
Columbina tỉnh dậy một lần nữa, phát hiện mình vẫn đang ở trong hình bóng phản chiếu của mặt trăng...
Columbina:
...
Columbina:
Mình... mất ý thức rồi sao?
Columbina:
(Quả nhiên, mình vẫn bị hút trở về nơi này...)
Columbina:
(Mình... đã mơ thấy chuyện trong quá khứ...)
Columbina:
Sandrone... Traveler...
Columbina:
(Nhớ mọi người quá...)
Columbina:
(Vừa nãy... hình như mình đã thành công mượn được Kuuvahki của Đảo Hiisi... Nhưng tại sao lại làm được điều đó?)
Columbina:
(Thời gian ở đây thực sự đang lùi về quá khứ, và mình có thể sử dụng nguồn sức mạnh quen thuộc đó để đi vào hiện thực trong quá khứ...)
Columbina:
("Trợ thủ bí ẩn" mà mọi người nhắc đến... hóa ra vẫn luôn là mình...)
Columbina:
...
Columbina:
(Mình có thể cảm nhận được, sức mạnh còn sót lại không còn nhiều nữa...)
Columbina:
(Điểm cuối của không gian này là ở đâu? Thời gian sẽ cứ thế trôi đi mãi sao?)
Columbina:
(Liệu mình... có thể tìm được cách trở về bên mọi người không?)
Tìm lối vào "hồi ức"
Columbina:
Hah... Ugh...
Columbina:
(Ngay cả việc sử dụng sức mạnh ở mức độ này cũng đã rất khó khăn rồi sao...)
Vào thế giới trong gương
Columbina:
(Nghĩa Trang Đêm Cuối... Đây là nơi Flins thường canh gác...)
Paimon:
Không thể nào! Nhiều tài liệu thế này, chúng ta phải xem hết sao?
Flins:
Hơi khó khăn, nhưng đây là cách tốt nhất lúc này rồi.
Columbina:
(Họ đang... tìm tài liệu sao? Ah, mình nhớ lúc đó có nghe Flins và Varka nói về hồ sơ của Cuộc Săn Hoang Dã...)
Columbina:
(Cái này, thì ra cũng là do mình làm sao?)
Flins:
Chúng ta cần đi sâu vào lịch sử Nod-Krai, tìm ra mục đích thực sự của "Thợ Săn Ánh Trăng".
Columbina:
(Những việc mình làm, rốt cuộc là đang thay đổi quá khứ... hay là hoàn thành quá khứ đây...)
Columbina:
(Liệu chuyện đó có nhất định xảy ra không? Hay là do chính mình quyết định?)
Columbina:
(Nếu mình không ở đây giúp họ, câu chuyện sau này liệu có thay đổi gì không?)
Paimon:
Haiz, hy vọng tôi sẽ không ngất xỉu...
Columbina:
(Haha... Quả nhiên mình vẫn muốn giúp đỡ bạn bè mà...)
Paimon:
Ốiii! Có ma!
Columbina:
(Mình nhớ còn có... quyển này.)
Paimon:
Hả, lại có phần tài liệu đang động đậy kìa!
Columbina:
(Như vậy là được rồi nhỉ...)
Columbina:
Hmm...?
Columbina:
Luonnotar?
Columbina:
Nhóc... có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta sao?
Columbina:
...! Đợi đã...!
"Lực hút" kia một lần nữa xuất hiện, kéo Columbina trở lại trong hình bóng phản chiếu của mặt trăng...
Columbina:
(Luonnotar... Cảm giác quen thuộc mà mình luôn cảm nhận được chính là Luonnotar!)
Columbina:
(Nó luôn ở bên cạnh Traveler, nên mỗi lần "quá khứ" đều liên quan đến Traveler...)
Columbina:
(Nhưng tại sao lại là Luonnotar? Có phải vì nó là thân quyến của Nguyệt Thần nên mới có mối liên hệ với mình không? Vậy tại sao những Kuuhenki khác lại không được?)
Columbina:
Đó là...
Columbina:
...
Columbina:
(Phía trước không còn cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào nữa... Chỉ có hư vô kéo dài vô tận...)
Columbina:
(Có lẽ... đây là cơ hội cuối cùng để đi đến quá khứ.)
Columbina:
(Mình phải ở trong đây tìm cách quay trở về...)
Columbina một lần nữa bước vào "quá khứ".
Columbina:
...Đảo Hiisi? Lại liên quan đến quá khứ nào đây?
Columbina:
(Luonnotar đâu rồi? Lần này... sao không cảm nhận được hơi thở của Luonnotar...)
Paimon:
Nhìn cách sinh hoạt của Ineffa và Aino thấy ấm áp thật.
Columbina:
...! Traveler, Paimon!
Columbina:
(Bình tĩnh... Với sức mạnh còn lại, mình chẳng thể làm được gì nhiều nữa, thậm chí không gian này cũng không còn nhiều thời gian cho mình nữa.)
Columbina:
(Suy nghĩ xem, phải làm thế nào để tìm được cách quay về...)
Columbina:
Quay về... đâu?
Columbina:
(Quay về... Đêm Cầu Nguyệt sao? Hay là tương lai sau đó?)
Columbina:
(Và nếu mình quay về với tình trạng hiện tại... Điều gì sẽ xảy ra với mình?)
Columbina:
(Dottore có thể làm được những chuyện đó trong Đêm Cầu Nguyệt, chứng tỏ hắn đã lên kế hoạch từ lâu... Ngoài mình ra, hắn đã có được sức mạnh của hai viên Tủy Mặt Trăng...)
Columbina:
(Cho dù mình thật sự có thể trở về... Liệu mình của hiện tại có thể đối đầu với kẻ đã chiếm đoạt quyền năng của ba mặt trăng không?)
Columbina:
(...Không, với sức mạnh hiện tại mà quay về thì chỉ khiến kế hoạch của Dottore được thực hiện sớm hơn mà thôi.)
Columbina:
(Mình cần tìm ra sức mạnh có thể chống lại quyền năng mà hắn đã chiếm đoạt...)
Columbina:
Hmm? Thời gian chảy ngược... Quyền năng của ba mặt trăng...
Columbina:
...! Chẳng lẽ... điểm cuối cùng của hình bóng phản chiếu mặt trăng là...
Columbina:
...
Columbina:
Mình... biết phải làm gì rồi...
Paimon:
Tính ra thì hình như chúng ta đã tới khu vực sinh sống của Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi. Phong cảnh và bầu không khí ở đây đều đã thay đổi.
Columbina:
(Nhưng làm sao để cho bạn bè biết kế hoạch của mình đây?)
Columbina:
(Viết ra ở đây sao? Không... người khác sẽ nhìn thấy mất...)
Columbina:
(Mình cần một phương tiện, một thứ gì đó kết nối với bản thân, để cho bạn bè biết chuyện gì đã xảy ra ở đây...)
Columbina:
...
Columbina:
Haha... Thì ra là vậy...
Columbina đã nhận ra chân tướng sự tình, sau đó, cô ấy đã tạo ra Luonnotar và gửi nó đến bên cạnh bạn.
Paimon:
Vừa rồi là gì vậy? Tự nhiên có một cơn gió thổi qua, rồi cánh hoa lại biến thành... Ối?
Luonnotar:
...?
Columbina:
(Chính mình đã tạo ra Luonnotar, bằng cách đánh đổi một phần linh hồn của bản thân.)
Columbina:
(Vì vậy khi bước vào không gian này, mình mới cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc từ nó...)
Columbina:
(Vì vậy mỗi lần mình đến quá khứ, cũng đều sẽ xuất hiện ở gần nó...)
Columbina:
(Vì nó và mình có mối liên hệ với nhau...)
Paimon:
Xin chào, ngươi tên gì vậy?
Columbina:
(Và phía trước hình bóng phản chiếu của mặt trăng không còn cánh cửa dẫn đến quá khứ nữa, bởi vì trước thời điểm này, Luonnotar vẫn chưa được sinh ra...)
Columbina:
Hah... Chẳng trách lần gặp gỡ đầu tiên, mình chỉ cảm nhận được dấu vết của sự ban phước mà không nhận ra linh hồn ẩn giấu bên trong cơ thể.
Columbina:
Lúc đó mình vẫn chưa phải là Columbina Hyposelenia, mà chỉ là một chú chim bồ câu nhỏ lạc đường...
Paimon:
Xùy xùy... Chúng tôi đang có việc, đi tìm người khác để chơi đi nhé...
Luonnotar:
...
Nhà Lữ Hành:
Bị Paimon dọa cho chạy mất rồi...
Luonnotar:
...
Columbina:
Chuyện sau này trông cậy vào nhóc đó.
Luonnotar:
...?
Columbina:
Hãy nhớ, thay ta ở bên cạnh Traveler. Hãy chỉ dẫn và giúp đỡ cậu ấy nhé...
Columbina:
Còn nữa, hãy dẫn cậu ấy đến khu vườn đầy Hoa Cầu Nguyệt kia. Ở đó có một chú chim bồ câu lạc lối đang cần cậu ấy giúp đỡ.
Luonnotar:
!!
Columbina:
Haha... Đi đi.
Luonnotar:
~!
Columbina:
...
Columbina:
Cậu cũng vậy... Traveler. Hãy bước vào câu chuyện thuộc về mình đi.
Columbina:
Còn tôi... cần phải tiến về một hướng khác...
Đối đầu với Dottore
Dottore:
Muốn thử cảm giác vui vẻ khi không bị truy cứu trách nhiệm không? Giống như nghiền nát đàn kiến vậy, cứ thế mà tiêu diệt người khác. Để nguyên vẹn hay cắt thành từng mảnh, cắt đầu hay tay chân tùy ngươi thích.
Dottore:
Tin ta đi, ngươi chỉ cách cuộc sống mình mong muốn có một bước nữa thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Thế này là thế nào? Tự do giết người, thậm chí là... thậm chí là tự do làm điều ác mà không bị trừng phạt?)
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại mời ta?
Dottore:
Sáng tạo thế giới là thí nghiệm cao cấp nhất. Ta đã nâng nghiên cứu của mình lên tới tầm cao đó, nơi ta vừa là thần thánh, vừa là kẻ phục tùng của muôn vàn thánh linh. Ta lắng nghe chân lý và thực thi thánh ý.
Dottore:
Phòng thí nghiệm của thần là khu vui chơi hoàn hảo, nên sẽ cần một người chơi thú vị.
Dottore:
Người phàm đầy rẫy khắp nơi, nhưng Kẻ Đổ Bộ thì hiếm thấy. Ta mời một vị giám khảo danh giá làm vị khách đầu tiên của mình, và hy vọng ngươi sẽ trở thành người chơi xuất sắc nhất.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì điều kiện để bước vào thế giới mới là phải cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Cùng một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Rerir đã từng phải đối mặt.)
Nhà Lữ Hành:
(Giết chết người khác để đạt được mục tiêu của bản thân. Liệu mình có làm được không? Còn Rerir, khi đã làm được rồi thì kết quả nhận được là gì?)
Dottore:
Suy nghĩ xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Ta không làm được.
Nhà Lữ Hành:
Tất cả những gì ngươi kỳ vọng, đều không phải người như ta có thể làm được. Ngươi cũng không cần phải giả tạo mà tung hô ta là anh hùng. Con đường ta đi chỉ vì bản thân mình, ta có cái ích kỷ của riêng mình.
Dottore:
Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, ngươi đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng những điều không chịu nhượng bộ trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Điều này chỉ làm cản trở ngươi mà thôi.
Dottore:
Để thể hiện thành ý, ta sẽ hạ thấp yêu cầu xuống nhé? Ngươi có thể dành chút thời gian học cách làm một người không quá cao thượng. Như vậy ngươi cũng sẽ thoải mái hơn nhiều đấy.
Nhà Lữ Hành:
...Ta có thể sống cuộc sống như thế sao? Ta không nghĩ vậy.
Dottore:
Nhưng ít nhất ngươi cũng không còn chống đối nữa. Lợi ích thực sự sẽ thu hút những người biết thức thời.
Dottore:
Hay là ghé qua phòng nghiên cứu của ta một lần nữa nhé. Lần trước quá vội vàng, có vài thứ chưa kịp cho ngươi xem.
movie
Sau khi Dottore một lần nữa gửi lời mời đến bạn, bạn đã dùng thanh kiếm trong tay để đáp lại. Tuy nhiên, mặc dù thanh kiếm của bạn thực sự đã xuyên qua ngực Dottore, nhưng hắn lại để lộ vẻ không hề bị thương, và trong chớp mắt sau đó, hắn đã tấn công bạn một lần nữa. Trong trận chiến, bạn cố gắng giành lấy Tủy Mặt Trăng đang lơ lửng phía sau Dottore, nhưng lại tiếp tục bị hắn áp chế... Trong gang tấc, {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]} đã kịp tới và giải cứu bạn ra khỏi vùng năng lượng...
Nói chuyện với Kẻ Lang Thang
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khụ...!
Nhà Lữ Hành:
Nón Tròn? Sao anh lại đến đây?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đã lúc nào rồi mà còn gọi tôi là Nón Tròn vậy?
Nhà Lữ Hành:
Anh đến đây để cứu tôi sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ở đó cũng đâu còn ai khác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm... Khụ.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, anh bị thương sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao lại nhìn tôi như thế? Việc tôi cứu cậu đáng ngạc nhiên vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ anh lại có thể khiến tên Dottore đó trở tay không kịp...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trước đây ở Sumeru, tôi đã nợ cậu một ân tình, giờ cũng đến lúc báo đáp rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khó lắm mới có thể khiến cho Dottore phải mất tập trung...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chiêu này chỉ có thể dùng một lần thôi. Tôi vốn định dùng nó để kết liễu hắn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc, nhắc tới chuyện này là thấy khó chịu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mặc dù Dottore không biết tôi, nhưng những mảnh ghép trước đây của hắn ban đầu được tạo ra dựa trên nguyên lý hoạt động của tôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ cần tốn thêm chút thời gian, rất có thể hắn sẽ nhận ra tôi là ai.
Nhà Lữ Hành:
(Ra là vậy. Do thông tin trong Cây Thế Giới đã bị xóa, nên hiện tại Dottore không quen biết {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]})
Nhà Lữ Hành:
(...Là vì cứu mình nên mới mất đi cơ hội lần này sao?)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vẻ mặt đó của cậu là sao? Tôi hoàn toàn không có ý trách móc nhé, đừng hiểu lầm.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây không phải đang than trách đâu. Việc cứu cậu cũng quan trọng không kém gì giết hắn cả.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu mà chết thì sẽ gây phiền phức cho tất cả mọi người đấy. Tốt nhất là cứ sống cho tốt đi.
Durin:
Traveler! Cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Durin:
Nón Tròn nói an toàn là trên hết, nên chúng tôi đã thống nhất sau khi rời khỏi không gian năng lượng thì chạy càng xa càng tốt, đợi khi an toàn rồi mới tập hợp!
Albedo:
Xem ra không bị thương tích gì. May mà Dottore đã không làm gì cậu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao, cảm ơn mọi người.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đã cứu được người rồi, chúng ta về thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sau đó vẫn còn một đống việc cần phải xử lý đấy.