arrow_back 원신 퀘스트
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 6
Ánh Trăng Tan Trong Sương Sớm
Tìm kiếm tên của cô ấy trong biển cả mênh mông của quá khứ...
Tiến vào cánh cổng do Nicole mở ra khi đã sẵn sàng
Ineffa:
Xác nhận tình trạng của các vị vẫn ổn, công việc của tôi đã hoàn thành xuất sắc. Thật đáng mừng.
Varka:
Mọi người không sao là tốt rồi, vậy thì tôi cũng yên tâm.
Thăm dò không gian phía trước
Paimon:
Những người này là...?
Nicole:
Nhìn trang phục thì chắc họ đều là hư ảnh của người Hyperborea trong quá khứ.
Paimon:
Vậy là có thể họ sẽ có manh mối về tên của Nguyệt Thần nhỉ?
Paimon:
Các vị có biết tên của Nguyệt Thần là gì không?
Xsayazantus:
Hmm?
Paimon:
À xin lỗi, hỏi vậy có hơi kỳ lạ nhỉ. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào...
Xsayazantus:
Mặt trăng đã sớm biến mất, Nguyệt Thần cũng đều đã chết. Tên của họ không còn ý nghĩa gì nữa.
Xsayazantus:
Khi Nguyệt Thần mới được sinh ra, chúng ta sẽ biết tên của cô ấy.
Xsayazantus:
Bây giờ chúng ta đã dùng hết mọi phương pháp, chỉ còn cách lặng lẽ chờ đợi và chờ đợi thôi...
Xsayazantus:
...
Arlecchino:
Người trong quá khứ đều thành kính như vậy sao? Có vẻ như họ không định để ý đến chúng ta.
Lauma:
Nguyệt Thần mới mà họ nhắc đến chắc là Columbina.
Lauma:
Chỉ tiếc là rất lâu sau thời đại này thì Kuutar mới được sinh ra.
Nhà Lữ Hành:
Họ đã không đợi được sự cứu rỗi.
Paimon:
Ừm, nhưng nói sao nhỉ... Nếu sau này có thể gặp được hư ảnh ở thời đại gần hơn, thì có phải sẽ biết được tên thật của Columbina không?
Lauma:
Ừm, cùng chú ý xem. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được bằng trang phục của họ.
Nhà Lữ Hành:
Nicole? Sao cô không nói gì vậy?
Paimon:
Đúng đấy... Đó giờ không phải cô đều nói rất nhiều sao?
Nicole:
À, không có gì... Điều các vị nói đều rất có lý.
Nicole:
Nguyệt Thần trong lòng người Hyperborea chắc chắn là ba nữ thần mặt trăng trong thời kỳ cổ xưa, rất khó để biết được thông tin của Nguyệt Thần hiện tại từ họ.
Nicole:
Có lẽ vì Nguyệt Thần từng ban rất nhiều sự bảo vệ và ân huệ, chiến tranh giữa thần và rồng lại khiến thế giới tan hoang, nên họ mới cầu nguyện Nguyệt Thần mau chóng sinh ra.
Paimon:
Ra là vậy, có lý lắm!
Arlecchino:
Tiếp tục tiến lên nào, xem thử xem có manh mối khác không.
Xem bức tranh trên tường
Paimon:
Ồ, ở đây có rất nhiều tranh, trông có vẻ cũ rồi. Nicole, cô hiểu biết rộng như vậy, chắc cô cũng biết đây đang vẽ gì nhỉ?
Nicole:
Để tôi xem nào... Hmm.
Nicole:
Muốn hiểu được những bức tranh này thì phải tìm hiểu lịch sử trước và sau Trận Chiến Tang Hỏa. Trước đó tôi đã kể sơ qua với Lauma một lần.
Lauma:
Hmm... Đúng là có liên quan. Cuộc tranh chấp giữa các nữ thần mặt trăng, sự biến đổi của Nibelung...
Nicole:
À không, tôi rất sẵn lòng kể lại lần nữa mà!
Paimon:
Ừm, vậy được rồi...
Nicole:
Ba vầng trăng sáng của Teyvat và ba vị nữ thần đều được sinh ra dưới ý chí của Nibelung, người thống trị Teyvat vào thời đó.
Nicole:
Sau đó, Thiên Lý đã đến Teyvat và cải tạo triệt để thế giới này.
Nicole:
Sức mạnh của ba nữ thần mặt trăng không thể chống lại Thiên Lý, nhưng Thiên Lý cũng không xem họ là dị giáo cần phải tiêu diệt.
Nicole:
Về bản chất thì ba nữ thần mặt trăng duy trì sự tồn tại và vận hành của hành tinh này, không xung đột với mục đích của Thiên Lý. Nhưng nguy hiểm tiềm ẩn cũng vì vậy mà được gieo trồng...
Arlecchino:
Nibelung đã quay về, đúng không?
Nicole:
Ừm, sau đó chính là Trận Chiến Tang Hỏa. Một trận chiến giữa Nibelung và Thiên Lý đã bùng nổ.
Nicole:
Nội bộ của ba nữ thần mặt trăng cũng xuất hiện bất đồng. Có người cho rằng nên theo Nibelung, vì dù sao mặt trăng cũng mọc lên vì Nibelung.
Nicole:
Nhưng cũng có người cho rằng nếu bị cuốn vào cuộc tranh đấu thì thế giới sẽ càng gần với sự sụp đổ hơn, hậu quả khó mà lường trước được...
Nicole:
Hơn nữa trên người vị chủ nhân tạo vật trở về đó đã nhiễm sức mạnh Vực Sâu nguy hiểm.
Nicole:
Kết quả là Nibelung phát hiện ba vị nữ thần không trung thành, nên đã giam giữ họ, rồi cải tạo mặt trăng thành vũ khí chống lại Thiên Lý.
Paimon:
Vũ, vũ khí?
Nicole:
Ừm. Mặt trăng từng bảo vệ hành tinh, cuối cùng lại biến thành thực thể khiến tất cả sinh linh phải sợ hãi, chỉ đem lại sự hủy diệt.
Nicole:
Tuy Thiên Lý từng có thỏa thuận hòa bình với ba nữ thần mặt trăng, nhưng lúc này, sự uy hiếp của mặt trăng đối với Teyvat đã vượt quá mức độ chấp nhận được.
Nicole:
Có thể Thiên Lý không biết chuyện Nguyệt Thần bị giam cầm, nên cho rằng Nguyệt Thần đã phá vỡ lời thề hòa bình trước.
Nhà Lữ Hành:
Sau đó thì sao?
Nicole:
Dù sự thật ra sao thì tóm lại là Thiên Lý đã phá vỡ hai mặt trăng, và ném một mặt trăng khác ra bên ngoài bầu trời.
Nicole:
Sau khi Nibelung ngã xuống, họ có thoát khỏi sự giam cầm không thì vẫn còn là một điều bí ẩn.
Nicole:
Nhưng điều có thể chắc chắn là, từ đó về sau mặt trăng không còn thuộc về Teyvat. Sức mạnh của họ dần biến mất vì bị bài xích, cuối cùng cũng lần lượt mất đi.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Arlecchino:
Nếu cô nói từ khi đó mặt trăng đã còn không thuộc về Teyvat, vậy tại sao Columbina lại được sinh ra ở đây?
Nicole:
Đây có lẽ là mối liên hệ cổ xưa còn sót lại của Sương Nguyệt chưa vỡ tan và Teyvat, có thể xem đó là di nguyện của ba vị Nguyệt Thần.
Nicole:
Từ đầu đến cuối, họ đều không muốn chiến tranh, mà chỉ muốn bảo vệ vùng đất này thôi.
Lauma:
...Tôi hiểu rồi.
Arlecchino:
Nếu vận mệnh cuối cùng của ba vị nữ thần giống như cô nói, vậy thì Columbina hiện tại cũng đang trong trạng thái nguy hiểm.
Arlecchino:
Việc điều tra của chúng ta vẫn chưa có tiến triển, cần phải tăng tốc lên.
Paimon:
Ừm, chúng ta đi tiếp thôi nào!
Tiếp tục thăm dò phía trước
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi... Chắc là chúng ta cần khởi động nó đúng không?
Nicole:
Đúng vậy. Tuy mới đầu tôi có hơi lo, nhưng khi đến gần rồi tôi đã cảm nhận được dòng chảy Kuuvahki trong đó. Chắc nó vẫn có thể vận hành bình thường.
Nicole:
Vấn đề nằm ở cơ quan khởi động nó, hình như không được bảo quản hoàn chỉnh cho lắm...
Arlecchino:
Nếu tìm thấy lõi thiết bị này trên đường thì sẽ sửa được đúng không?
Nicole:
Người Hyperborea rất có thể đã để lại phương án dự phòng. Chúng ta thử tìm quanh xem sao.
Khám phá không gian sâu bên trong
Nicole:
Đây chính là nơi người Hyperborea năm xưa đã liên lạc với mặt trăng.
Nicole:
Chúng ta cần đặt Tủy Mặt Trăng lên bệ đá vào Đêm Cầu Nguyệt, thì sẽ mở được cổng dịch chuyển để đưa Nguyệt Thần về ngôi nhà của cô ấy.
Nicole:
Đương nhiên, tiền đề là chúng ta phải tìm được cô ấy trước đã.
Nicole:
Đúng vậy, ý cậu là... ở đó chưa chắc đã an toàn đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, có thể nơi đó đã bị Vực Sâu làm ô nhiễm rồi.
Nicole:
Nhưng cậu biết mà, cô ấy chỉ có lựa chọn duy nhất là trở về thôi.
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Paimon:
Ngoài ra thì còn có một chuyện... Chúng ta đã đến điểm cuối rồi đúng không.
Paimon:
Nhưng dù là bức tranh lịch sử hay là người của thời kỳ Hyperborea, cũng đều không nói cho chúng ta biết tên của Columbina.
Mọi Người:
...
Nicole:
Hmm... Có thể cho tôi biết lúc đó Alice đã nói gì với các vị về chuyện "tìm tên" không?
Paimon:
À, chuyện là như vầy...
Alice:
Vậy thì đi tìm nào. Đã là Nguyệt Thần thì tôi nghĩ chắc sẽ có cái tên thuộc về cô ấy.
Alice:
Dù là Columbina hay Kuutar thì đó cũng đều không phải tên thật, cũng không được cô ấy công nhận.
Nicole:
...Vậy có khi nào trong đoạn lịch sử trước đó, vốn không tồn tại tên thật của vị Nguyệt Thần đó không?
Arlecchino:
Dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta đành phải chấp nhận hiện thực này.
Lauma:
Không ai biết Nguyệt Thần được sinh ra như thế nào, và cũng không có "cha mẹ" theo bất kỳ nghĩa nào mà chúng ta biết. Có lẽ... cô ấy chưa bao giờ được đặt tên.
Paimon:
Không lẽ... Columbina thật sự không thể trở về nữa sao? Cô ấy thật sự sẽ biến mất như vậy sao?
Nicole:
Ah...? Do câu hỏi của tôi nghe tiêu cực quá à? Sao mọi người đều nghĩ theo hướng tiêu cực thế?
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là sao...?
Nicole:
Trong đoạn lịch sử trước kia không có tên thật của cô ấy, không có nghĩa là trong tương lai cũng không có!
Paimon:
Hả...?
Nicole:
Các vị thử nghĩ lại lời của Alice đi. Từ đầu đến cuối cô ấy đều không nói là cần các vị đi tìm một cái "tên mới" mà.
Arlecchino:
Ý cô là...
Nhà Lữ Hành:
Để chúng tôi đặt tên cho cô ấy sao?
Nicole:
Ừm, tên gọi đúng là điểm kết nối với thế giới này. Nếu trước kia không có, vậy thì bây giờ đặt cho cô ấy một cái tên không phải là được rồi sao?
Nicole:
Ví dụ như... Ah, đúng rồi! 여행자, nếu khi cậu vừa tới Teyvat mà có người gọi tên "Tumaini" thì cậu có quay đầu lại không?
Nhà Lữ Hành:
Không...
Nicole:
Còn bây giờ thì sao?
Nhà Lữ Hành:
...!
Arlecchino:
Tôi hiểu ý cô rồi.
Nicole:
Trong hành trình dài này, người thân, bạn bè bên cạnh chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Nicole:
Khi họ gọi chúng ta với những cái tên khác nhau, thì quan trọng không phải cái tên, mà là ý nghĩa của cái tên đó.
Nicole:
Và cả... chúng ta có công nhận ý nghĩa trong đó không.
Nhà Lữ Hành:
...
Nicole:
Vì thế, khi nhắm mắt lại, nếu trước mắt xuất hiện bóng lưng của vị Nguyệt Thần kia, thì các vị sẽ gọi cô ấy như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Columbina...
Arlecchino:
Columbina.
Paimon:
Tôi cũng gọi cô ấy là Columbina.
Lauma:
Từ lâu, cô ấy đã từ bỏ mọi thứ mà Kuutar đại diện rồi. Tôi nghĩ... sau này tôi cũng nên gọi cô ấy là Columbina.
Nicole:
Xem ra, các vị đã tìm được câu trả lời rồi.
Paimon:
Nhưng... thật sự đơn giản vậy sao? Chúng ta đã đi tìm cô ấy rất lâu rồi mà tìm không thấy!
Nicole:
Tôi nghĩ trong hành trình lần này, điều quan trọng không chỉ là kết quả, mà còn có quá trình.
Nicole:
Nếu không trải qua quá trình tìm kiếm, không phủ định kết quả tìm được hết lần này đến lần khác, thì sao có được câu trả lời mà các vị cho là đúng chứ?
Nicole:
Ah! Kể ra thì đúng là rất giống với cách Alice hay làm nhỉ...
Arlecchino:
Ý cô là vị ma nữ đó ngay từ đầu đã biết thế giới này không tồn tại tên thật của Columbina sao?
Nicole:
Ừm... Tôi cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy đây rất giống với kết quả mà cô ấy sẽ vừa cười mãn nguyện vừa khen "thú vị".
Lauma:
Ừm...!
Paimon:
Lauma! Sừng của cô!
Nicole:
Chúng ta nên tranh thủ thời gian thôi. Ánh trăng của Đêm Cầu Nguyệt đã ló dạng rồi.
Nicole:
Hãy yên tâm, vừa rồi khi các vị gọi "Columbina", sức mạnh ẩn chứa trong đó đã đủ để triệu hồi vị Nguyệt Thần đó rồi.
Paimon:
Sức mạnh trong... cái tên?
Nicole:
Ừm... Chính là... Ugh... Gah!
Paimon:
Hmm... Lần này cô lại bị sao thế?
Nicole:
Đáng ghét...! Tôi thật sự rất muốn giải thích nguyên lý trong đó! Muốn bắt đầu nói từ nguồn gốc của Teyvat và nói mấy tiếng liền!
Nicole:
Nhưng mà...! Bình tĩnh đã nào Nicole, cô là một thiên sứ trang nghiêm, biết phân biệt mức độ ưu tiên!
Paimon:
Tôi... tôi hiểu rồi, tôi không nên hỏi mấy chuyện như vậy vào lúc này.
Nicole:
Tóm... tóm lại thì các vị hãy mau xuất phát đi. Nhớ cái cảm giác lúc nãy khi gọi cái tên đó nhé.
Lauma:
Vậy chúng ta hẹn nhau ở đây nhé...
Arlecchino:
Phải tìm lại cô ấy bằng cái tên "Columbina"...
Paimon:
Rồi tổ chức Đêm Cầu Nguyệt tuyệt vời nhất cho cô ấy!
Nhà Lữ Hành:
Sau đó đưa cô ấy về nhà.
Đến Sảnh Trăng Bạc
Columbina:
Mình... đã không còn sức để cử động nữa rồi...
Columbina:
Ý thức... cũng sắp mất đi rồi...
Columbina:
Không biết nhóm 여행자 đã ra ngoài chưa? Mình... vẫn muốn gặp lại họ một lần...
Bạn đến Sảnh Trăng Bạc, gọi tên "Columbina" khi hình bóng của cô ấy sắp tan biến. Cuối cùng, Columbina đã chấp nhận cái tên mà chính cô ấy cũng rất thích này, và trở lại với thế gian dưới cái tên "Columbina Hyposelenia".
Trò chuyện với Columbina
Nhà Lữ Hành:
Columbina Hyposelenia. Cái tên này thật hay.
Columbina:
Trước đây tôi chưa từng nghĩ "Columbina" sẽ trở thành tên thật của tôi.
Columbina:
Nhưng sau khi gặp cậu và những người bạn khác, ý nghĩa của cái tên này dường như đã thay đổi.
Columbina:
Từ một biệt hiệu của Fatui, biến thành "tôi trong lời nói của bạn bè".
Nhà Lữ Hành:
(So với lần đầu gặp thì Columbina thật sự đã thay đổi rất nhiều... Giờ cô ấy đã có thể chia sẻ nội tâm của mình rồi.)
Columbina:
Hmm? Sao cậu không nói gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang mừng cho cô.
Columbina:
Hah, cảm ơn nhé. Vậy những người khác đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
Họ đã đến những chỗ khác gọi tên cô rồi. Chúng ta cũng nên đi gặp họ thôi.
Columbina:
Được rồi, tôi cũng muốn cảm ơn họ. Họ đã làm rất nhiều việc vì tôi. Dù là tìm tên của tôi, hay là dấn thân vào di tích cổ xưa đó...
Nhà Lữ Hành:
Hả? Lẽ nào cô...
Columbina:
Ừm. Khi còn có thể giữ vững ý thức, tôi vẫn luôn đi theo phía sau mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Từ lúc nào vậy...?
Columbina:
Còn nhớ không? Khi ở Thị Trấn Nasha, cậu đã quay lại gọi tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Ra là lúc đó...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng lúc đó hình như có ai đó đã vỗ lưng mình... Hoặc mình nghĩ là Columbina đã vỗ lưng mình...)
Columbina:
Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu.
Nhà Lữ Hành:
Được, đi theo tôi nào.
Columbina:
Ah, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Hmm?
Columbina:
Trước lúc đó... có thể gọi tên tôi thêm lần nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Haha...
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi, Columbina Hyposelenia.
Đưa Columbina đi gặp các đồng đội
Columbina mượn động vật nhỏ và Kuuhenki để báo tin tốt này cho bạn bè...
Mặc dù có một số bạn bè phải qua rất lâu mới có thể hiểu được nội dung từ động tác của chúng...
Lauma:
...! Columbina! Thật tốt quá...
Columbina:
...! L-Lauma... Tôi không thở được...!
Varka:
Haha, cuối cùng cũng kịp đưa tiểu thư Columbina về trong Đêm Cầu Nguyệt rồi.
Paimon:
Đúng thật! Làm chúng tôi lo chết mất!
Columbina:
Cảm ơn mọi người nhé. Nhờ có các vị mà tôi mới có được tên của mình.
Nefer:
Columbina Hyposelenia... Nửa sau là do cô tự đặt sao?
Columbina:
Đúng vậy, nghĩa là...
Lauma:
"Sinh ra dưới ánh trăng".
Columbina:
Ừm, còn có thể mở rộng nghĩa thành "sinh ra trong thế giới này".
Arlecchino:
Quả là một cái tên hay.
Nicole:
Tuy không muốn làm gián đoạn thời gian họp mặt vui vẻ của mọi người. nhưng tôi muốn nhắc lại là Đêm Cầu Nguyệt ở Thị Trấn Nasha đã bắt đầu rồi.
Nicole:
Các vị thật sự không muốn tranh thủ thời gian đi tận hưởng sao? Bầu không khí ngày lễ, còn có một số trò chơi giải trí đều được Hội Ma Nữ tài trợ đó!
Paimon:
Nicole...? Sao cô lại biến thành Dodoco rồi?
Columbina:
Thì ra cô chính là Nicole... Cảm ơn cô đã giúp đỡ mọi người và giúp tôi tìm được tên. Cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nói của cô rồi.
Nicole:
Không có gì. Dẫn dắt người lạc đường tìm thấy kho báu vốn là bản tính của Tiên Linh mà.
Nicole:
Hơn nữa, giúp con người tìm thấy kho báu tâm hồn sẽ là thành tựu hơn hẳn so với việc tìm thấy kho báu thực tế! Ôi, thật tuyệt vời!
Paimon:
Ah...
Nicole:
Haha, Alice hình như đang gặp chút rắc rối, tôi đi giúp cô ấy trước đây.
Nicole:
Nhưng hãy yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ cùng mọi người tận hưởng đêm nay.
Nicole:
Trong lễ hội của Thị Trấn Nasha cũng có gian hàng của Hội Ma Nữ chúng tôi đấy. Alice nói lần này ngay cả "B" cũng bị cô ấy kéo đến tham gia.
Lauma:
Dòng Dõi Sương Nguyệt cũng đã chuẩn bị không ít trò chơi. Ngoài ra, tôi thấy Aino và Ineffa cũng đến đó chuẩn bị rồi.
Lauma:
Nhắc mới nhớ... Nefer, chuyện lúc trước nhờ cô...
Nefer:
Ừm, đã xong lâu rồi. Jahoda cũng đã ở hội trường để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
Lauma:
Ừm, vậy thì... 여행자.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Columbina:
...Ơ?
Nhà Lữ Hành:
Nào, Columbina, hãy cùng chúng tôi tham dự Đêm Cầu Nguyệt tuyệt vời nhất nào.
Đêm Cầu Nguyệt đã đến. Trong đêm cuối cùng này, liệu cô ấy sẽ để lại những kỷ niệm gì?
Nói chuyện với các đồng đội
movie
Dưới sự chỉ dẫn của mọi người, Columbina đã đến Thị Trấn Nasha và bước vào lễ hội Đêm Cầu Nguyệt mà bạn bè chuẩn bị cho cô...
Columbina:
Đây chính là... sự bất ngờ mà mọi người hay nói sao?
Nhà Lữ Hành:
Cô có thấy vui không?
Columbina:
Ừm. Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt thoải mái với mọi người như vậy...
Paimon:
Hihi, Columbina thích là được rồi!
Nefer:
Chiến thuật giấu cây trong rừng à... Ý tưởng lần này không giống với phong cách của cô lắm đấy, Lauma. Đêm Cầu Nguyệt không chỉ khiến sừng cô mọc dài hơn, mà còn giúp não cô nhạy bén hơn sao?
Lauma:
Đúng vậy. Đêm Cầu Nguyệt còn có thể khiến một cô chủ nào đó chủ động ra sức liên lạc với mọi người để làm được việc này. Đúng là một ngày lễ thần kỳ đấy.
Nefer & Lauma:
...
Columbina:
(Giờ mình có thể nhìn ra, đây cũng là biểu hiện của mối quan hệ tốt.)
Durin:
Hmm? Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?
Durin:
Ah! Là Columbina! Cô về rồi!
Columbina:
Cảm ơn đã quan tâm. Tôi không sao rồi.
Paimon:
Việc Alice nhờ cậu làm có tiến triển gì không?
Durin:
Có nhiều thu hoạch lắm. Tôi chưa từng nghe dì Alice phấn khích như vậy bao giờ đấy.
Nhà Lữ Hành:
Không phải cô ấy luôn rất phấn khích sao?
Durin:
Không giống lắm... Lần này dì ấy phấn khích một cách nghiêm túc, như thể đã có tiến triển quan trọng gì đó.
Durin:
Dì ấy nói một khi có kết quả thì sẽ liên hệ với chúng ta. Trong thời gian này, chúng ta có thể dạo chơi ở đây.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi có dự cảm là chuyện cần làm tiếp theo chắc chắn không đơn giản đâu.
Lauma:
Vậy tôi cũng không ở lại đây lâu nữa. Quầy hàng của Dòng Dõi Sương Nguyệt còn có một số việc cần tôi xử lý.
Nefer:
Tôi cũng sẽ đi dạo quanh đây. Lễ hội mỗi năm một lần, đôi khi cũng sẽ có vài "cơ hội" quý.
Paimon:
Mà nói chứ, Varka đi đâu rồi?
Lauma:
Hình như anh ấy vừa vào Thị Trấn Nasha đã mò đến Soái Hạm rồi.
Paimon:
Không hổ danh là người Mondstadt... rất tập trung chơi lễ...
Lauma:
Vậy thì, Columbina, mong cô tận hưởng đêm nay nhé.
Columbina:
Ừm, chắc chắn rồi.
Paimon:
Columbina, đừng ngẩn người ở đây nữa, mau đi chơi nào! Mỗi gian hàng đều sẽ chào đón cô đấy.
Paimon:
À đúng rồi, còn phải đưa bản đồ hướng dẫn cho cô nữa.
Paimon:
Đây là quầy hàng của Dòng Dõi Sương Nguyệt, Lauma đã mời rất nhiều bạn bè động vật cùng đến thị trấn tham dự lễ hội.
Paimon:
Bên đó là do Hội Ma Nữ tài trợ. Nghe nói Alice đã hăng hái hơn bất kỳ ai để tổ chức lễ hội, nói là bất kể thế nào cũng phải làm cho long trọng.
Paimon:
À, còn có những hạng mục đặc sắc của Thị Trấn Nasha nữa... Tốt hơn hết là tôi sẽ để cô tự đi khám phá!
Columbina:
Cảm ơn, trông có vẻ rất thú vị đó.
Nhà Lữ Hành:
Chúc cô tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ nhé.
Columbina:
Hai người không cùng chơi sao?
Paimon:
Đương nhiên là chơi rồi! Nhưng đối với cô thì chắc chắn vẫn muốn đến quầy hàng mà mình quan tâm nhất trước phải không?
Columbina:
Ừm...
Paimon:
Đúng vậy. Nếu nhìn thấy quầy hàng nào thú vị hay muốn chơi cùng chúng tôi, thì tôi và 여행자 sẽ tới ngay!
Paimon:
Cô cứ thư giãn và tận hưởng đi! Cố gắng đến từng gian hàng một... Thưởng thức nhiều món ngon ngày lễ để lấp đầy bụng nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại trên đường đấy.
Columbina:
Được, vậy... tôi xuất phát đây.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chơi vui nhé!
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Bóng Bay Động Vật"
Jahoda:
(Woa, gian hàng của Dòng Dõi Sương Nguyệt tuy đơn giản, nhưng đi dạo cũng rất thú vị đấy.)
Jahoda:
(Thường ngày mình đến Đảo Hiisi không nhiều, nhưng nói sao nhỉ, đây chính là... cảm giác lắng đọng của nền văn hóa cổ xưa sao?)
Jahoda:
(Dù thế nào, chỉ cần có thêm vài ngày lễ như thế thì mình cũng đều ủng hộ!)
Columbina:
Xin chào, Jahoda.
Jahoda:
Áhh! Là Columb... À không, là quý cô Nguyệt Thần!
Jahoda:
(Suýt nữa thì... May mà có nhân viên cửa hàng bên cạnh, suýt thì lộ rồi... Mà giày của cô ấy làm bằng gì vậy? Đi không có tiếng luôn! Mình cũng muốn có một đôi!)
Columbina:
Cô cũng đến đây chơi bóng bay à?
Jahoda:
Bóng bay á? À... Ý cô là cái đó sao?
Jahoda:
(Bóng bay thì có gì vui chứ? Mình đâu còn là trẻ con nữa... Chắc chỉ có Aino mới thích thôi.)
Columbina:
Ừm, các động vật nhỏ rất ít khi nhìn thấy thứ lơ lửng trên không trung như thế này. Tôi bị thu hút bởi những âm thanh tò mò của chúng.
Columbina:
Tôi vừa mới học được một cách chơi bóng bay mới, nên tôi muốn nhân cơ hội này thử xem sao.
Jahoda:
Cách chơi mới...?
Columbina:
Xin chào.
Reetta:
Ồ, chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà. Cô đến để mua bóng bay phải không?
Columbina:
Ừm. Có thể cho tôi vài quả bóng chưa bơm được không?
Reetta:
Hả? Chưa bơm à? Cô chắc chứ? À mà... Cũng không sao.
Columbina:
Cảm ơn.
Jahoda:
(Hả? Bóng bay chưa bơm thì chẳng phải chỉ là mấy cái vỏ cao su thôi sao?)
Columbina:
Jahoda, có muốn chơi cùng không?
Jahoda:
Hả? Được thì cũng được, nhưng mà... cụ thể là chơi gì...?
Columbina:
Đợi tôi một chút nhé.
Jahoda:
Ừm...
Jahoda:
(Ôi... Mình lại bị cuốn vào rắc rối gì nữa rồi sao...?)
Arlecchino:
Hmm? Hình như vừa nãy tôi thấy Columbina ở quanh đây.
Jahoda:
(Đó là... Quan Chấp Hành thứ tư!! Úiii... Nhưng cô ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, nên hình như là người tốt...)
Jahoda:
(Người này đến tìm Columbina sao? Phù... Vậy thì chờ cô ấy quay về thì mình lẻn đi vậy, ở cạnh Quan Chấp Hành căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi tay luôn rồi!)
Arlecchino:
...
Jahoda:
(Cô ấy đang xem gì vậy? À, là loại phụ kiện sừng hoặc tai thú gì đó mà Dòng Dõi Sương Nguyệt cho người ta trải nghiệm.)
Jahoda:
(Ai lại đi đeo mấy cái phụ kiện đó chứ... Xấu hổ chết mất. Mình thường ngày chỉ đeo trang bị trên người thôi là đã thấy nặng lắm rồi...)
Jahoda:
(Hả!? Cô ấy đeo nó lên rồi!!)
Arlecchino:
(...Trông hơi kỳ lạ. Cảm thấy như có gì đó trên đầu vậy. Không biết Lynette có cảm thấy như vậy không?)
Zirnytsia:
Rất hợp với cô đấy, thưa quý khách.
Zirnytsia:
(Chuyện gì đây? Ban đầu mình thấy vị khách này toát ra sát khí, nhưng sau khi đeo đôi tai này vào thì...! Ôi... Ngầu quá!)
Arlecchino:
(Hmm... Hiếm khi có dịp lễ như thế này, thử đeo nó một lúc vậy.)
Arlecchino:
Hmm?
Jahoda:
(Cô ấy đi tới đây rồi!)
Arlecchino:
Xin chào, Jahoda.
Jahoda:
(Đừng có đeo cái thứ đó khi nói chuyện với mình chứ! Mình còn chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa!)
Jahoda:
À ừm... Xin... xin chào.
Arlecchino:
Tôi đang tìm Columbina, cô có thấy cô ấy ở quanh đây không?
Jahoda:
À ừm, cô ấy, cô ấy vừa mới... Hả?!!
Columbina:
Hihi.
Jahoda:
(Khoan đã... "Cách chơi mới" này chẳng lẽ là...!)
Columbina:
...Hây!
Arlecchino:
!!
Jahoda:
...
Jahoda:
Sao tôi lại trúng phải đạn lạc chứ!?
Arlecchino:
Lén tấn công từ phía sau sao? Đây là một lời tuyên chiến à, Columbina?
Columbina:
Chơi cùng tôi không? Arlecchino.
Jahoda:
(Ốiii! Hai người này định đánh nhau sao? Ở đây á?!)
Arlecchino:
Được thôi. Nhưng có vẻ như còn có người khác muốn tham gia đấy.
Jahoda:
...! Sếp ơi! Sếp thân yêu của em ơi! Mau đưa em rời khỏi đây đi, em sợ quá đi mất!
Nefer:
Xin chào. Cho tôi mười... à không, hai mươi quả bóng bay nhé. Không cần bơm.
Jahoda:
...Hả?
Nefer:
Vị tiểu thư Nguyệt Thần này đã sẵn sàng trả nợ cho vụ ném trúng nhân viên của tôi chưa?
Columbina:
Haha, chào mừng gia nhập, Nefer.
Nefer:
Nói trước, phải đấu công bằng đấy. Hai cô đừng có dùng mấy loại sức mạnh kỳ lạ gì đó nhé.
Arlecchino:
Đương nhiên rồi.
Nefer:
Hửm? Jahoda, sao còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ em không muốn vào đội chị sao?
Jahoda:
Hả? Em cũng phải chơi à?!
Nefer:
Đương nhiên rồi. Đừng làm mất mặt Hội Đồng Bí Mật nhé.
Jahoda:
...Mình quả nhiên vẫn bị cuốn vào rắc rối mất rồi!!
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Điêu Khắc Đường Tâm Hồn"
Kaarina:
...Trời quang! Em thích trời quang hơn!
Ngọn Đèn Ma Thuật Biết Nói (?):
Ồ, em quả là vị Nguyệt Thần ấm áp như ánh mặt trời đấy.
Ngọn Đèn Ma Thuật Biết Nói (?):
Vậy thì, sinh vật tồn tại trong lòng em sẽ là...
Ngọn Đèn Ma Thuật Biết Nói (?):
Con Lửng Áo Choàng đáng yêu này.
Kaarina:
Woa! Cảm ơn anh đèn thần biết nói nhé!
Ngọn Đèn Ma Thuật Biết Nói (?):
Haha, chúc em chơi vui vẻ nhé, tiểu thư Nguyệt Thần.
Paimon:
Flins? Là anh đúng không, Flins?
Flins:
Suỵt, mong hai người giữ bí mật về thân phận của tôi nhé, 여행자 và Paimon thân mến.
Paimon:
À ừm... Nhưng sao anh lại đến đây bán điêu khắc đường vậy?
Flins:
Mỗi người đều có cách riêng để tận hưởng ngày lễ mà. Khi phải thường xuyên đối mặt với Vực Sâu và nghĩa trang, đôi khi tôi cũng muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người.
Flins:
Huống chi tôi còn có chút khả năng nhìn người nữa, nên công việc phát kẹo theo này quả thật rất phù hợp với tôi.
Paimon:
Không phải chuyện đó! Ý là anh không sợ bị lộ thân phận thật của mình sao?
Flins:
Hm? Vậy sao? Năm nay nhờ ân huệ của các ma nữ vĩ đại, nên địa điểm tổ chức Đêm Cầu Nguyệt tràn ngập các loại phép thuật kỳ diệu.
Flins:
Ngay cả tiểu thư Columbina cũng có thể ẩn mình trong đó, vậy thì sao tôi lại không tận dụng cơ hội này để thưởng thức đêm nay với dáng vẻ chân thật nhất của mình chứ?
Paimon:
Anh nói cũng có lý... Người không biết thì thật sự sẽ nghĩ anh chỉ là một chiếc đèn biết nói thôi...
Flins:
Haha... Hai người đến đây chắc không phải chỉ để tìm con động vật trong lòng mình đúng không?
Paimon:
À, chuyện là thế này... Anh nhìn xem!
Flins:
Ồ... Độc đáo thật. Tuyệt vời ghê.
Paimon:
Ừm, vừa rồi tôi có gặp Varka, anh ta bảo mạnh ai nấy vẽ thì chán lắm, nên đã tiện tay vẽ luôn cho anh rồi.
Flins:
Haha... Đúng là phong cách của Varka mà. Tài vẽ tranh của anh ta vẫn luôn... rất đặc sắc.
Flins:
Vậy thì lát nữa tôi vẽ một bức cho Albedo vậy.
Paimon:
Lát nữa à?
Flins:
...Khụ, chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà.
Paimon:
(...! Hú hồn...)
Columbina:
Chào anh, Flins.
Paimon:
Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay sao!
Flins:
Haha, quả nhiên tiểu thư Columbina có cặp mắt tinh tường. Ý tôi là... ngay cả khi chúng đang nhắm cũng thế.
Columbina:
Tôi không nhờ vào nhìn, mà tôi có thể cảm nhận được dao động của Kuuvahki xung quanh.
Flins:
Không hổ danh là Nguyệt Thần đấy. Cô muốn một phần điêu khắc đường phải không?
Columbina:
Ừm, làm phiền anh nhé.
Flins:
Được, tôi sẽ làm ngay cho cô.
Columbina:
...Hmm?
Flins:
Chuyện gì vậy, Columbina?
Columbina:
...Vậy con vật trong lòng tôi là gì? Lũ trẻ cầm điêu khắc đường đang bàn tán về chuyện này đó.
Paimon:
(Không lẽ cô ấy thực sự tin vào chuyện này nên mới đến đây sao?)
Flins:
Thật thất lễ quá, sao tôi lại có thể sơ suất như vậy chứ.
Flins:
Cô nói đúng, Columbina. Trong tâm hồn mỗi người đều tồn tại một sinh linh kỳ diệu, cô có cho phép tôi tìm ra nó không?
Columbina:
Ừm, được chứ.
Flins:
...Cô thích ban ngày hay ban đêm?
Columbina:
Ban đêm.
Flins:
Trong bốn mùa cô thích mùa nào nhất?
Columbina:
Mùa đông.
Flins:
Cô thích trời nắng hay trời mưa? Hay là trời âm u?
Columbina:
Mưa buổi sáng và tạnh buổi tối.
Paimon:
(Trả lời kiểu này cũng được sao?)
Flins:
Rừng, hồ nước, biển, cô thích cái nào nhất?
Columbina:
Tôi thích tất cả.
Flins:
Nếu mở một cửa hàng nhỏ thì cô sẽ bán gì?
Columbina:
Hm... Có lẽ là ánh trăng.
Paimon:
(Woa... Muốn mua quá.)
Nhà Lữ Hành:
Bao nhiêu tiền thế?
Columbina:
Không cần tiền, chỉ cần ghé qua là được rồi.
Flins:
Ồ, giờ thì tôi đã biết loài động vật trong trái tim của tiểu thư Columbina là gì rồi.
Flins:
Đây, cô cầm lấy nhé.
Paimon:
Woa! Là một con Kuuhenki!
Flins:
Đúng vậy, chúng hoạt bát và tự do, yêu thương tất cả mọi thứ trên vùng đất Nod-Krai này, và luôn vô tư giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.
Flins:
Không gì có thể phù hợp với Columbina hơn nó đấy.
Columbina:
Hah, cảm ơn anh.
Flins:
Haha, tôi vô cùng hoan nghênh cậu ghé thăm, 여행자.
Flins:
Nhưng hãy thông cảm, cậu và tôi quen biết nhau đã lâu, e rằng dù cậu có trả lời thế nào thì tôi cũng không cảm thấy mới lạ nữa.
Flins:
Hay là đổi cách khác nhé, mong cậu nhận món điêu khắc đường này. Xem như một minh chứng cho tình bạn của chúng ta.
Columbina:
Là ngọn đèn sao...
Paimon:
Ừm... Hay là hai người qua bên đó thử đồ ăn trước nhé? Tôi vẫn muốn chơi trò đoán động vật này! Phải không, Flins?!
Paimon:
(Chuyện vẽ tranh cứ để bên này lo cho!)
Columbina:
Tôi cũng muốn nghe ý kiến của Paimon...
Paimon:
Ah! Sẽ... sẽ mất nhiều thời gian lắm! Tâm trạng của tôi đang rất phức tạp! Kẹo, kẹo cũng sẽ bị tan mất!
Columbina:
Ưm... Thôi được.
Paimon:
Phù...
Flins:
Quả là một lý do thông minh đấy, Paimon.
Paimon:
Lần sau anh cũng nên giúp tôi nói thêm vài câu đấy nhé!
Columbina:
...
Columbina:
(Khá ngọt... Có vị như... Quả Lakka? Không biết của 여행자 có vị gì nhỉ...)
Kaarina:
Bên này! Bên này! Ngọn đèn bán kẹo ở bên này!
Lemetti:
Đến ngay đến ngay!
Columbina:
(À! Phải rồi...)
Columbina:
여행자, chúng ta đổi đồ ăn nhé?
Nhà Lữ Hành:
...Đổi đồ ăn?
Columbina:
Ừm, gần đây tôi mới biết là có thể làm vậy, nên muốn làm thử xem. Không được sao?
Columbina:
Cảm ơn nhé.
Columbina:
...
Columbina:
Ừm... Chua hơn món của tôi một chút. Nào, ăn thử món của tôi nhé.
Columbina:
Chỉ nếm có chút vậy thôi sao?
Columbina:
Haha... Thật kỳ diệu...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Columbina:
Tuy phần của tôi ít đi, nhưng tôi lại cảm thấy như có thứ gì đó lấp đầy trái tim vậy.
Columbina:
...Tôi sẽ ghi nhớ cảm giác này.
Nhà Lữ Hành:
Muốn ăn thêm miếng nữa không?
Columbina:
Được.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Phiếu Cầu Nguyện"
Katya:
"Muốn có thật nhiều Quả Lakka ăn mãi không hết..."
Katya:
Nguyện vọng thật đơn giản, chắc là của đứa trẻ nào đó để lại...
Katya:
Hmm? Người đó là... Vịnh Nguyệt Sứ Lauma?
Lauma:
...
Katya:
"Hy vọng Cò Lông Dài đừng cắn tôi nữa..."
Katya:
Ôi, tội nghiệp Lauma...
Chồn Đạo Bảo:
♪
Lauma:
Được rồi, để viết vào đây.
Chó Canh Rừng:
~
Lauma:
Ừm, nhớ rồi.
Columbina:
Cô vẫn bận rộn trong Đêm Cầu Nguyệt nhỉ...
Lauma:
Đây là một sự bận rộn vừa vui vẻ lại vừa trọn vẹn đấy.
Lauma:
Rõ ràng đêm nay vương miện sừng rất nặng, thủy triều cũng mạnh hơn thường ngày...
Lauma:
Nhưng khi treo bùa cầu nguyện cho những người bạn này, tôi lại cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Lauma:
Cô nhìn xem, toàn là những điều ước tốt đẹp cả.
Lauma:
...Và hơn nữa, chúng ta có thể tự mình biến điều đó thành hiện thực.
Columbina:
Trong thâm tâm, liệu Lauma có trách tôi không?
Columbina:
Tôi có thể quay về mặt trăng là nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhưng dường như tôi chưa làm được gì nhiều để đền đáp lại.
Lauma:
Cô đã làm tốt lắm rồi.
Lauma:
Thân là một người bạn đã biết về quá khứ và chứng kiến những gì cô đã trải qua, tôi thực sự nghĩ như vậy đấy.
Columbina:
Vậy còn với tư cách là một Vịnh Nguyệt Sứ thì sao?
Lauma:
Hah... Được thực hiện nguyện vọng của Nguyệt Thần, bất kỳ Vịnh Nguyệt Sứ nào cũng sẽ cảm thấy tự hào đấy.
Columbina:
Cảm ơn cô đã nói vậy, Lauma.
Lauma:
Nhưng mà...
Columbina:
Hmm?
Lauma:
Nói thật lòng thì quả thật vẫn còn một loại cảm xúc đang vương vấn trong lòng tôi.
Lauma:
Có lẽ do tôi không nỡ rời xa.
Lauma:
Mặt trăng nơi cô đến và mảnh đất này, rốt cuộc vẫn bị ngăn cách bởi một màn trời giả dối.
Lauma:
E rằng lần này, những người thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm trăng sẽ là những người ở lại như chúng tôi.
Columbina:
Tôi sẽ nhớ về cô, Lauma, tôi cũng sẽ nhớ tất cả mọi người.
Lauma:
Hmm...
Columbina:
Tôi cũng sẽ nghĩ thêm cách để truyền đạt lại lời nói của mình.
Lauma:
Ví dụ như Kuuvahki sao?
Lauma:
Tôi có nghe Jahoda nói qua sử dụng bước sóng dài, sóng ngắn, hoặc ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu để phát tín hiệu...
Columbina:
Ừm, có hơi khó nhớ một chút nhỉ?
Lauma:
Hah, việc chuẩn bị sẵn sổ ghi mật mã quả thật không hợp với cô.
Lauma:
Tuy nhiên, tôi tin Columbina sẽ tìm ra cách riêng để liên lạc với mọi người.
Lauma:
Giờ nếu tôi nghĩ như vậy thì cũng bớt buồn đi nhiều.
Columbina:
Có phải vì cô tin tưởng tôi không?
Lauma:
Ừm, tôi tin tưởng cô, và cũng tin vào sức mạnh của sự thật.
Lauma:
Trong phần lớn thời gian thì giả dối luôn dễ dàng, còn sự thật lại đau đớn hơn nhiều. Chính vì thế mà sự thật mới có thể chiến thắng được giả dối.
Lauma:
Những suy nghĩ và tình yêu mà cô gieo rắc chắc chắn sẽ xuyên qua bức màn giả dối, để chúng tôi có thể nhìn thấy.
Columbina:
Cảm ơn... Vậy, hãy giúp tôi treo điều ước này lên nhé.
Lauma:
Đây là...
Columbina:
Mong rằng tất cả mọi người ở thế giới dưới ánh trăng đều có thể tìm thấy nơi thuộc về mình. Mong rằng sau này có thể gặp lại bạn bè.
Columbina:
Đó là hai điều ước... Có phải tôi tham lam quá không?
Lauma:
Sao có thể chứ? Điều ước thứ hai là nguyện vọng của tất cả chúng ta mà.
Lauma:
Tôi cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi những điều ước ấy trở thành hiện thực.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Vòng Tròn Và Cổ Tích"
Metta:
Rõ ràng là mình đã ngắm chuẩn rồi mà...
Dori:
Haiz, đáng tiếc quá, vị khách nhỏ ơi. Chị cũng thấy rõ mồn một rồi, vừa nãy chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi...
Metta:
Không phải đâu! Lúc em suýt ném trúng thì nó đã tránh mất!
Dori:
Lúc ném trúng á?
Metta:
Đúng rồi! Con ếch giấy này, nó biết cử động đấy!
Dòng Suối:
...
Dori:
Ôi trời, cô bé nói gì thế. Làm sao mà con ếch giấy có thể cử động được chứ? Trừ phi trên đời này có phép thuật.
Dori:
Nếu một chủ tiệm nhỏ bé như chị đây mà biết phép thuật thì cũng chẳng phí công dùng cho mấy con ếch giấy đâu... Chị cứ biến cho mấy đồng Mora mọc chân chạy vào túi chị còn hơn đấy.
Dori:
Mà ý chị là, em có muốn thử lại lần nữa không? Là một chủ tiệm tốt bụng, thấy em ghé thăm nhiều nên lần này chị sẽ cho em giá quen, giảm... 12% nhé.
Dori:
Kinh nghiệm của em đã đủ rồi, biết đâu lần này em sẽ ném trúng đấy!
Metta:
Em...
Metta:
Hic, em tiêu hết tiền tiêu vặt rồi, để em về nhà lấy thêm rồi quay lại!
Dori:
Đi cẩn thận nhé, nhưng đừng đi chậm quá. Tiệm chỉ mở vào Đêm Cầu Nguyệt thôi, bỏ lỡ là phải đợi thêm một năm nữa đấy.
Dori:
Mời vị khách tiếp theo.
Columbina:
Xin chào.
Dori:
(Úi, sao lại là cô ấy thế! Làm sao để dặn mấy đứa nhân viên kia là lần này phải đứng im đây... Chúng còn chưa quen để hiểu được ánh mắt của mình nữa là!)
Columbina:
Cô chủ Dori?
Dori:
Chào tiểu thư Columbina, cô có muốn thử chơi trò ném vòng của chúng tôi không? Luật chơi rất đơn giản, cách chơi còn đơn giản hơn...
Columbina:
Cần bao nhiêu Mora vậy?
Dori:
Ồ, lần đầu tiên thì được chơi thử miễn phí đó, không thu tiền đâu. Nếu sau đó muốn chơi thêm vài lần nữa thì chúng ta sẽ tính sau...
Dori:
Nhưng với con mắt tinh tường, à không, với trình độ của tiểu thư Columbina đây thì chắc chắn sẽ ném trúng hết toàn bộ đồ chơi chỉ trong một lần thôi!
Dori:
(Nói rõ như vậy thì chắc chúng phải hiểu chứ nhỉ...)
Columbina đã trúng phần lớn vật phẩm trưng bày...
Dori:
Để xem nào...
Dori:
Ồ, không tệ chút nào, đã là điểm số cao nhất hiện tại rồi!
Dori:
Đây là phần thưởng của cô. Muốn chơi thêm vài lượt nữa không? Về mức giá thì...
Durin:
Chúc tiểu thư Columbina có một Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ.
Columbina:
Durin và Nón Tròn, Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ nhé. Hai người cũng đến đây để chơi trò này sao?
Durin và {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đúng vậy.
Không phải.
Durin:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu nói là đến đây chào hỏi Columbina thôi mà.
Durin:
Đúng vậy, nhưng khi đến gần thì tôi thấy có nhiều người quen quá.
Dòng Suối:
(Mình nhìn nhầm sao, người này chẳng lẽ là...?)
Padisarah:
(Là rồng nhỏ của chúng ta! Rồng nhỏ đã lớn rồi!)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc... Cậu được lòng người thật đấy.
Dori:
Ôi, đã nói đến mức này rồi, hai người có muốn chơi thử không? Miễn phí đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đưa cho cậu ấy đi, còn tôi thì thôi.
Dori:
Ừm... Nhưng dù là vậy thì cũng sẽ không thể miễn phí cho cùng một khách hàng tới hai lần đâu nhé...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm.
Durin:
Dạo này sức khỏe của Trưởng Lão Hạnh Nhân thế nào rồi?
Padisarah:
Ông ấy khỏe lắm! Mỗi ngày đều chạy bộ tập thể dục trong rừng.
Dòng Suối:
Mới đây còn hẹn Pháo Trúc đi chèo thuyền nữa, nhưng lại chẳng nhảy lên được lên lá sen nào, làm Pháo Trúc cười lăn lóc.
Padisarah:
Rồng nhỏ à, bây giờ cậu còn bay được không?
Durin:
Ừm, được chứ.
Padisarah:
Nhưng cậu ít nói hơn trước rồi đấy, việc trưởng thành có vất vả lắm không?
Dòng Suối:
Cậu ấy trông trưởng thành hơn rồi, giống như lời bài hát vậy.
Dòng Suối:
"Hiệp sĩ vung kiếm đá, bảo vệ trái tim vàng."
Dòng Suối:
Đá rất nặng, nên không thể nói mãi được.
Padisarah:
Tuyệt quá, khi lớn lên mình cũng muốn làm hiệp sĩ! Vòng tròn, mình đến đây! ...Chạy thôi!
Wheel:
Người đội mũ kia, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau. Thần thái của anh giờ đây kiên định hơn lần đi xe trước nhiều đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ai mà biết chứ.
Wheel:
Những người được anh giúp đỡ đều biết rằng, chắc chắn là vì anh đã đi đúng hướng lần nữa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
Wheel:
Ước gì chúng ta đều có thể đến được đích đến mà mình mong muốn.
Esnoir:
Cử động được rồi! Mình cử động được rồi, Rozel!
Dori:
(Sao chúng cứ tự chui vào trong vòng thế nhỉ...!?)
Dori:
Thật không ngờ... Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã bắt được hết...
Dori:
(Mình đã đi đây đi đó bao lâu nay, chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ. Chẳng lẽ... cậu nhóc này thực sự quen biết chúng sao?)
Dori:
(Nhưng chúng là những con vật bằng giấy và người dây cót trong truyện cổ tích mà? Muốn làm thân với chúng thì phải tốn bao nhiêu công sức đây... Trừ phi là... đồng hương?)
Dori:
(Chậc... Lát nữa mình phải hỏi cho rõ đại ma nữ Alice xem rốt cuộc chuyện này là thế nào...)
Durin:
Cảm ơn cô nhé, Dori. Tôi đã chơi rất vui.
Dori:
À ừm... Phần thưởng của cậu, ừm... để xem tôi để giải đặc biệt ở đâu nhỉ, đợi tôi tìm một chút nhé...
Dori:
(Hic, giải đặc biệt của mình, thật không nỡ trao đi!)
Dori:
(May mà trước đó kiếm được chút lời, nên tối nay dù vất vả thế nào thì cũng không đến nỗi lỗ vốn...)
Metta:
Chủ tiệm ơi... Phù... Em đến rồi đây!
Metta:
Hả?! Mới đi có một lúc thôi mà phần thưởng em muốn đã bị lấy mất rồi sao?
Dori:
Ahaha, chuyện này... cũng không có cách nào khác cả. Hay là em xem thử mấy phần thưởng khác nhé? Chỗ chị còn nhiều món tốt lắm!
Metta:
Hic...
Columbina:
Hmm... Em muốn cái này phải không?
Columbina:
Đây, nhận lấy đi.
Metta:
Ơ? Nhưng mà...
Columbina:
Đừng khách sáo, nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh em đấy.
Metta:
Cảm ơn chị! À không, cảm ơn Nguyệt Thần!
Dori:
(Columbina ơi là Columbina...! Cứ thế này thì mình không thể kiếm thêm tiền từ đứa bé này nữa rồi!)
Vesa:
Cha nhìn này! Đây chính là gian hàng con nói đó!
Dori:
(Haiz! Thôi kệ vậy, dù sao người ta cũng là Nguyệt Thần... Mình nên nghĩ cách xem có thể giữ được đứa trẻ mới đến này không vậy...)
Vesa:
Hả? Ra là giải đặc biệt đã bị người khác giành mất rồi à...
Durin:
...Vậy em cũng nhận lấy phần của anh nhé.
Dori:
Cái gì cơ?!
Dori:
(Tại sao chứ? Tại sao tất cả người tốt trên đời đều đến phá hoại công việc của mình thế này?)
Durin:
Chúc mọi người một Đêm Cầu Nguyệt thật vui vẻ nhé.
Columbina:
Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Dodoco Xoay Tròn Kỳ Thú"
Jacek:
...Xoay Tròn Kỳ Thú! Dodoco Xoay Tròn Kỳ Thú đây!
Jacek:
Ah, chào mừng Nguyệt Thần đã trở về.
Columbina:
Đây là gì vậy?
Jacek:
À, đây là một hoạt động giải trí được tài trợ bởi ma nữ vĩ đại. Cô có thể cưỡi chú Dodoco mềm mại và trải qua một cuộc phiêu lưu khó quên.
Jacek:
(Tuy mình cũng chỉ đọc theo kịch bản... nhưng ma nữ là ai vậy? Còn Dodoco là sinh vật gì nhỉ?)
Columbina:
Tôi muốn chơi thử.
Jacek:
Không thành vấn đề. Hm... Nhưng cô chơi một mình sao?
Columbina:
Một mình không được sao?
Jacek:
À không, chỉ là chỗ ngồi Dodoco có thể chứa hai người thôi. Cô có muốn mời bạn bè cùng chơi không?
Columbina:
Bạn bè...
Columbina:
...!
Paimon:
...Vậy là được rồi, giờ chỉ cần để mấy người bạn còn lại vẽ nữa là xong.
Paimon:
Chúng ta phải cẩn thận, đừng để Columbina phát hiện ra...
Columbina:
...여행자.
Paimon:
...!
Nhà Lữ Hành:
Sao... sao thế?
Columbina:
Có thể cùng tôi chơi cái đó không?
Nhà Lữ Hành:
(Dodoco Xoay Tròn? À... Phải hai người ngồi mới được nhỉ.)
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Columbina:
Ừm, đi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ơ, khoan đã!
Paimon:
(...Không sao! Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyển cái này cho mọi người, cứ yên tâm đi đi!)
Nhà Lữ Hành:
(Nhờ cả vào Paimon đấy!)
Columbina:
Hmm...?
Columbina:
Ừm, hình như xếp hàng ở đằng kia...
Jacek:
Hai vị ngồi cho vững nhé, hãy chú ý an toàn trong suốt hành trình, và tuyệt đối không được rời khỏi Dodoco.
Jacek:
Vậy... Chúc hai vị có chuyến đi thuận lợi!
Nhà Lữ Hành:
(Alice... Thật sự lúc nào cũng tạo ra những thứ kỳ lạ nhưng thú vị...)
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
Cô thấy thế nào?
Columbina:
Cũng khá ổn, giống như Con Đường Kuuhenki vậy.
Columbina:
Thỉnh thoảng các Kuuhenki cũng bay vòng quanh tôi thế này, vừa bay vừa tấu lên những giai điệu du dương.
Nhà Lữ Hành:
Nghe thật đáng yêu.
Columbina:
Đúng vậy. Tôi sẽ nhớ chúng lắm.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Trên mặt trăng... liệu có gì nhỉ? Chắc ngay cả Columbina cũng không biết được...)
Nhà Lữ Hành:
Cô... có thấy sợ không?
Columbina:
Có chứ.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Trước đây thỉnh thoảng cũng có, nhưng chắc chắn không giống như bây giờ.
Columbina:
...Cậu biết không, trong những ngày biến mất đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều thú vị.
Columbina:
Tôi đã thấy một Dòng Dõi Sương Nguyệt hoàn toàn khác khi đối diện với tôi và người nhà, thấy được cách bày tỏ tình bạn mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Columbina:
Ban đầu tôi rất tò mò, tại sao họ lại thành kính thờ phụng thần linh, nhưng lại dành những cảm xúc chân thật và ấm áp nhất cho nhau.
Columbina:
Dần dần tôi nhận ra rằng, họ tin tưởng lẫn nhau, tin rằng đối phương sẽ chấp nhận tất cả về mình, dù là mặt tốt hay mặt xấu.
Nhà Lữ Hành:
Bạn bè cũng sẽ chấp nhận tất cả những gì của cô.
Columbina:
Tôi biết chứ, tôi đã biết từ khi mọi người gọi tên tôi rồi.
Columbina:
Thứ tôi sợ bây giờ là kết thúc, điều sẽ diễn ra ngay khi tôi vừa có được nó vào tối nay.
Nhà Lữ Hành:
Sẽ không kết thúc đâu...
Columbina:
Hmm...?
Columbina:
...
Columbina:
Cảm ơn cậu đã nói những điều này với tôi. Hay đúng hơn là... lắng nghe tôi nói những điều này.
Columbina:
Đừng lo, nỗi sợ và những điều chưa biết không thể làm tổn thương tôi được. Bởi giờ đây tôi... đã có một báu vật còn mạnh mẽ hơn thế.
Columbina:
Chỉ là... tôi muốn cậu nhớ về tôi một cách chân thật nhất trong đêm cuối cùng này.
Jacek:
Hành khách thân mến, chuyến mạo hiểm của Dodoco đã kết thúc. Hãy rời đi một cách trật tự, hoan nghênh lần sau lại đến nhé!
Jacek:
...Hmm? Hai vị vẫn chưa muốn kết thúc chuyến đi này sao?
Jacek:
Haha, cứ yên tâm, sẽ luôn có một cuộc hành trình mới đang chờ đợi mà.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Kỳ Nghỉ Bùng Nổ Của Dodoco"
Columbina:
Sinh vật trông có vẻ mềm mại và đang nhảy nhót...
Dodoco Tinh Nghịch:
Chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà.
Columbina:
Ah, con này cũng biết nói luôn...
Dodoco Tinh Nghịch:
Khụ, xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Dodoco đến từ quần đảo xa xôi. Trong số những anh chị em của tôi thì tôi là đứa nghịch ngợm nhất!
Dodoco Tinh Nghịch:
Gặp khó khăn thì cứ cho nổ tung, gặp chướng ngại thì cứ san phẳng chúng.
Columbina:
Nghe có vẻ rất vui.
Dodoco Tinh Nghịch:
Đúng vậy đó! Haiz, nhưng rắc rối cứ luôn tìm tới.
Dodoco Tinh Nghịch:
Gần đây, tôi đã tìm thấy một bãi biển màu thạch rau câu đẹp như quê hương vậy, nhưng khi lặn xuống thì...
Dodoco Tinh Nghịch:
Rong rêu mọc khắp nơi cản đường, lại còn có lũ Cá Sừng xấu xa muốn biến tôi thành món ăn vặt...
Dodoco Tinh Nghịch:
Tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được, phải lắc lư cái đuôi đau nhức cả lên mới bơi được vào bờ!
Columbina:
Lần này không cho chúng nổ tung à?
Dodoco Tinh Nghịch:
Tất nhiên là muốn lắm chứ! Nhưng nghe nói là Nguyệt Thần có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật nhỏ đấy.
Dodoco Tinh Nghịch:
Nếu tôi phá mà không được phép, lỡ như bị con cá xấu xa đó mách lẻo thì tôi sẽ bị đuổi khỏi vùng biển này mất. Thế là kế hoạch nghỉ đông của tôi sẽ đổ sông đổ bể!
Dodoco Tinh Nghịch:
Nguyệt Thần nhân từ, không biết cô có sẵn lòng ủng hộ tôi không...
Columbina:
Tính rủ tôi đi làm chuyện xấu à?
Dodoco Tinh Nghịch:
Ahaha, cùng lắm cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu vô tư mà thôi.
Columbina:
...
Alice:
Tối nay ai cũng đang hóa thân thành Nguyệt Thần, nhưng có ai cấm Nguyệt Thần lén giả làm Dodoco đâu nhỉ?
Alice:
Hơn nữa, bây giờ cô đang ở "nhà" của mình mà, tự do hơn chút nữa cũng được.
Columbina:
Nhưng mà, tiểu thư ma nữ, tôi không biết nhiều về Dodoco lắm...
Alice:
Không sao, Dodoco vốn ngây thơ vui vẻ, bản tính lại tự do tự tại.
Alice:
Có những đứa nghịch ngợm như tôi, cũng có những đứa lười biếng chỉ thích nằm ngủ trưa trên tảng đá.
Alice:
Có thể nói, mỗi sinh linh khao khát niềm vui và tự do đều sẽ là Dodoco!
Alice:
Hoặc là, cô Nguyệt Thần đây cứ xem nó như... một Kuuhenki lông xù và hay nghịch ngợm nhé?
Kuuhenki:
?
Columbina:
Ừm, như thế dễ hình dung hơn rồi.
Alice:
Đúng rồi đó! Chơi thôi nào, nắm lấy đuôi của tôi và cùng nhảy xuống biển nhé! Đi tìm bọn xấu xa đó tính sổ thôi!
Alice:
Có năng khiếu đấy!
Columbina đã thành công vượt qua trò chơi: Kỳ Nghỉ Bùng Nổ Của Dodoco.
Alice:
Thế nào thế nào?
Columbina:
Bom Nảy không có Kuuvahki, nên khá khó để điều khiển một cách tự nhiên. Nhưng nó mang lại niềm vui thú vị không thể đoán trước được.
Columbina:
Đó là... cảm giác mới mẻ chăng?
Alice:
Tốt lắm. Cảm giác khi cho những kẻ đáng ghét đó nổ tung thì sao?
Columbina:
Không tệ.
Alice:
Cô có cảm thấy tội lỗi không?
Columbina:
Hm, ý là sao?
Alice:
Tuyệt quá! Cô đã trả lời rất tốt cả ba câu hỏi, bài kiểm tra an toàn của cô đã thông qua rồi! Giờ tôi có thể yên tâm tặng cô quả bom đặc chế này làm kỷ niệm rồi.
Alice:
Nhớ nhé, nếu trên mặt trăng có những thứ xấu xa gì đó thì hãy dùng bom để nổ tung chúng!
Columbina:
Được.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Bing-Bang Dodoco"
Varka:
...Cũng không thể nói là không công bằng.
Varka:
Dù sao thì giọng nói của cô cũng truyền thẳng vào trong đầu mà, làm sao để giải thích cho bọn trẻ hiểu được đây?
Varka:
Ngay cả dùng lý do là "phép thuật" thì cũng không thể giải thích được mọi thứ mà...
Columbina:
Anh gặp phải rắc rối gì sao?
Varka:
Ồ, là Columbina! Xin đừng bận tâm đến tôi nhé...
Nicole:
Đến đúng lúc lắm! Columbina, xin hãy dừng bước.
Nicole:
Vị kỵ sĩ tự xưng là công bằng này vẫn chưa đưa ra câu trả lời làm tôi hài lòng. Tôi có một việc nhỏ muốn nghe ý kiến của cô đấy.
Varka:
Khụ, uổng công tôi còn rời khỏi Soái Hạm để đến đây giúp tiểu thư Nicole giải quyết khó khăn đấy.
Columbina:
Sao vậy?
Nicole:
Tôi và Alice đã sử dụng thuật điều khiển từ xa với nguyên lý tương tự nhau, khiến cả hai đều xuất hiện dưới hình dạng Dodoco tại lễ hội...
Nicole:
Bổ sung thêm là vẫn có một số điểm khác biệt nhé.
Nicole:
Để cho Dodoco của mình có được sự thanh lịch và bí ẩn của một ma nữ, Alice đã điều chỉnh tư thế của đuôi khi xoay người.
Nicole:
Tôi nghĩ điều này hoàn toàn không cần thiết, có nói ra thì cũng chẳng ai để ý.
Nicole:
Nói đúng hơn, nếu có ai cứ nhìn chằm chằm vào đuôi của Dodoco thì đó mới là chuyện kỳ quặc cần phải quan tâm.
Nicole:
Vậy giờ chúng ta đều biết chuyện này không liên quan gì đến đuôi cả, thế thì tại sao Dodoco của Alice được phép tiếp đón trẻ con vui chơi trong Đêm Cầu Nguyệt, còn tôi thì không chứ?
Columbina:
Giọng của Nicole truyền thẳng vào trong đầu...
Varka:
Thấy chưa! Y chang như những gì tôi nói mà.
Nicole:
...
Varka:
Nicole?
Nicole:
Ôiii... Tôi không chấp nhận.
Nicole:
Mặc dù biết rằng cách nói này chẳng khác gì một đứa trẻ con đang làm nũng, nghĩ kỹ lại thì cũng thấy hơi xấu hổ...
Nicole:
Nhưng đã lỡ nói ra rồi, giờ mà rút lại thì chỉ khiến bản thân thêm mất mặt mà thôi.
Nicole:
Lời ví dụ vừa rồi chỉ là tôi nói bâng quơ theo phản xạ thôi, chứ thực ra tuổi tác tôi lớn hơn mấy người nhiều...
Columbina:
Nicole muốn có người tham gia trò chơi mà cô chuẩn bị phải không?
Nicole:
Trò chơi thì không quan trọng đâu. Tôi chỉ mượn tạm vài món đồ sẵn có từ Alice thôi, mà chắc cô ấy cũng lấy từ người khác.
Nicole:
Điều quan trọng là tôi muốn biết cảm nhận của mọi người sau khi nhận được phần thưởng từ trò chơi thôi! Như đã nói, tôi không thể hỏi trực tiếp được...
Nicole:
Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu rồi, thậm chí còn chẳng có nơi nào để trút bầu tâm sự này nữa.
Nicole:
Rõ ràng cuối cùng cũng đợi được một dịp lễ hợp lý, có cơ hội dẫn dắt mọi người đi nhận báu vật mà...
Columbina:
Tôi có thể chơi thử không? Mặc dù không đảm bảo có thể nhận được phần thưởng...
Nicole:
Cô đồng ý sao?!
Columbina:
Ừm, tôi muốn thử xem.
Nicole:
Vậy còn nói gì nữa, mau vào chơi thôi nào.
Varka:
(...Có vẻ như mình đã bị hai cô gái này phớt lờ rồi, haha.)
Columbina đã thành công vượt qua trò chơi: Bing-Bang Dodoco (Bản Đặc Biệt Của Nicole).
Nicole:
Xin chúc mừng! Quý cô Columbina, nhờ vào trí tuệ của mình mà cô đã vượt qua được những chướng ngại trước mặt, vượt qua được thử thách của vận mệnh.
Columbina:
Vận mệnh?
Nicole:
Không quan trọng nữa. Nếu thích thơ mộng gì đó thì có thể thay bằng những từ như "gió lạnh" hay "bình minh" cũng được...
Nicole:
Hoặc đổi thành Dodoco cũng được, nhưng tôi không còn thời gian để giúp cô nghĩ kỹ nữa.
Nicole:
Tất cả sự kỳ vọng của tôi đều tập trung vào đây này.
Columbina:
Bây giờ tôi có thể mở ra được không?
Nicole:
Cô làm tôi sốt ruột chết mất. Van xin cô đấy, đừng nói nữa, mau mở ra đi.
Columbina:
...
Columbina:
Ồ... Một bức tượng vừa cổ điển vừa đáng yêu. Cảm ơn cô nhé, Nicole. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Nicole:
Ahhhh, thỏa mãn quá...
Nicole:
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô nhé, tiểu thư Columbina.
Nicole:
Cảm ơn cô đã hào phóng chia sẻ khoảng thời gian quý báu của mình, còn giúp tôi thực hiện một nguyện vọng nữa.
Columbina:
Cô khách sáo rồi.
Columbina:
Tôi biết mọi người đã làm rất nhiều điều cho tôi, tôi mới là người luôn nhận được quà...
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Bói Toán Ánh Trăng"
Barbeloth:
Chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà.
Barbeloth:
Hmm? Đúng là Nguyệt Thần này. Alice nói không sai, Đêm Cầu Nguyệt lần này quả thật có điều thú vị.
Columbina:
Lại thêm một con biết nói chuyện rồi...
Barbeloth:
Xin chào, rất vui được gặp mặt. Tôi là Barbeloth Trismegistus, Ma Nữ B của Hội Ma Nữ.
Columbina:
Xin chào, tôi là Columbina Hyposelenia.
Barbeloth:
Hyposelenia... Hmm, một cái tên đẹp đấy.
Barbeloth:
Cô đến đây là vì có hứng thú với "bói toán" của ma nữ sao?
Columbina:
Bói toán...? Giống như trước đây Dòng Dõi Sương Nguyệt đã hỏi tôi về những gì sẽ xảy ra trong tương lai sao?
Barbeloth:
Từ góc độ của người hỏi thì có lẽ cũng tương tự vậy.
Barbeloth:
Muốn tìm hiểu cuộc hành trình chưa biết phía trước, muốn giải đáp những băn khoăn trong lòng và xoa dịu nỗi hoang mang... Đó chính là tác dụng của bói toán.
Columbina:
Hành trình... chưa biết...
Barbeloth:
Tất nhiên, để quan sát vận mệnh thì thủy chiêm tinh vẫn chính xác hơn một chút.
Barbeloth:
Nhưng chuyện này không đơn giản, mà dùng để bày gian hàng lễ hội thì cũng hơi rẻ tiền quá. Vận mệnh đôi khi biết không quá chính xác lại tốt hơn.
Barbeloth:
Vì vậy, tôi sẽ dùng Thánh Bài Ánh Trăng để bói cho cô, vì nó phù hợp với lễ hội hơn, và cũng được giới trẻ yêu thích.
Columbina:
Thánh Bài Ánh Trăng...
Barbeloth:
Đúng vậy. So với thủy chiêm tinh thì nó chỉ cho người hỏi thấy xu hướng và khả năng phát triển của một sự việc mà thôi.
Barbeloth:
Con người luôn thích tự mình quyết định, nên việc nhìn quá xa và quá rõ sẽ không tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Columbina:
Tôi muốn thử.
Barbeloth:
Tất nhiên rồi. Mời cô ngồi xuống.
Barbeloth:
Tiểu thư Columbina có điều gì muốn hỏi không?
Columbina:
Hm... Hay là như cô nói, hỏi về xu hướng phát triển của sự việc nhé.
Barbeloth:
Được thôi. Vậy để tôi dùng thế bài cơ bản của Thánh Bài Ánh Trăng để giải đáp cho cô nhé.
Barbeloth:
Hãy thả lỏng, nghĩ về những điều cô đã và sắp trải qua. Để tôi xáo bài cho cô.
Columbina:
...
Barbeloth:
Cô có muốn tự cắt bài không?
Columbina:
Cô làm giùm tôi nhé.
Barbeloth:
Không thành vấn đề. Để cho người cần được giải đáp, tức là tiểu thư Columbina đây dễ hiểu hơn, tôi sẽ lấy góc nhìn của cô để giải bài.
Columbina lắng nghe lời tiên đoán của Ma Nữ "B", Barbeloth Trismegistus.
Barbeloth:
Bây giờ, mời tiểu thư Columbina rút lá Thánh Bài Ánh Trăng đầu tiên. Nó sẽ được đặt vào ô "Vận Mệnh", làm nền tảng cho lần bói này.
Columbina:
...
Barbeloth:
Hãy rút lá thứ hai, nó sẽ được đặt vào ô "Quá Khứ", như một sự tổng kết về quá khứ của cô.
Barbeloth:
Bây giờ, hãy rút lá thứ ba, nó sẽ được đặt ở vị trí "Hiện Tại", để giải thích về thời khắc này của cô.
Barbeloth:
Rồi đến lá bài cuối cùng, nó sẽ được đặt ở "Tương Lai", như là... Ơ?
Columbina:
Hm? Đây là... dao động của Kuuvahki sao?
Barbeloth:
Thú vị đấy. Là một nhà chiêm tinh, tôi chưa từng gặp tình huống như thế này. Có vẻ như một lá Thánh Bài đã chịu ảnh hưởng của thứ gì đó mà rời khỏi vị trí vốn có.
Columbina:
...
Barbeloth:
Thế nào? Tiểu thư Columbina, có vẻ như đây chính là sự dẫn dắt của vận mệnh đấy.
Barbeloth:
Tất nhiên, nếu cô muốn phủ nhận hiệu lực của lá bài này và muốn tự mình rút lại thì cũng được.
Columbina:
...Không cần đâu, cứ dùng lá bài này nhé.
Barbeloth:
Quyết định dũng cảm đấy. Ngay cả tôi cũng đang háo hức chờ đợi kết quả của lần bói bài này đây.
Barbeloth:
Vậy thì, hãy lật mở từng lá Thánh Bài Ánh Trăng này nào.
Columbina:
Được.
Barbeloth:
Đầu tiên là lá bài "Vận Mệnh". Ah, không có gì bất ngờ, lá bài thể hiện vận mệnh của cô là "Mặt Trăng".
Columbina:
Mặt trăng...
Barbeloth:
Đúng vậy, nó có lúc đại diện cho sự thật, có lúc đại diện cho lừa dối. Sự bình yên giả tạo, thảm họa tan vỡ, và cả sức mạnh thay đổi thế giới bên trong.
Barbeloth:
Khi "Mặt Trăng" được đặt vào ô Vận Mệnh, điều đó có nghĩa là số phận của cô không phải như vẻ bề ngoài, có lẽ nó còn ẩn giấu mặt nào đó mà chúng ta không nhìn thấy.
Barbeloth:
Nó tượng trưng cho một hành trình xuyên qua màn sương, một hành trình tràn ngập những điều bất định, dối lừa, và giằng xé trong nội tâm.
Columbina:
Tôi không hiểu...
Barbeloth:
Haha, đừng vội, chúng ta mới chỉ lật lá bài đầu tiên thôi. Nó sẽ định hình cho lời tiên tri tiếp theo, và những dự báo sắp tới sẽ ngày càng rõ ràng hơn.
Barbeloth:
Vậy thì, hãy lật lá bài thứ hai, đại diện cho Quá Khứ nhé.
Columbina:
...
Barbeloth:
Ồ, đây là lá bài "Ẩn Sĩ". Chỉ có điều nó đang bị ngược.
Columbina:
Bị ngược?
Barbeloth:
Ừm, "Ẩn Sĩ" tượng trưng cho cô độc, tự soi chiếu và tìm kiếm chân lý. Còn khi ngược lại thì nó báo hiệu cho sự cô lập, không tìm được sự thật và lạc vào con đường sai lầm.
Barbeloth:
Kết hợp với lá "Mặt Trăng" ở vị trí Vận Mệnh, lá "Ẩn Sĩ" đảo ngược này đại diện cho...
Barbeloth:
Trong quá khứ, cô đã tự chọn cách cô lập bản thân, nhưng lựa chọn này không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi hay kiêu ngạo, mà là có những lý do ẩn sâu bên trong mà người khác không thể nhìn thấy.
Barbeloth:
Cô đã tự mình mò mẫm trong bóng tối vô định mà không tìm thấy phương hướng, thậm chí không chỉ một lần lạc vào con đường sai lầm.
Columbina:
(Ý là mình vốn không muốn làm thần linh, nhưng lại trở thành Kuutar, rồi sau đó vì khao khát một nơi để thuộc về mà gia nhập Fatui sao?)
Barbeloth:
Có lẽ chỉ mình tiểu thư Columbina mới biết câu trả lời rồi.
Barbeloth:
Nhưng không sao cả, đó đã là câu chuyện mà cô đã đặt vào vị trí Quá Khứ rồi. Giờ hãy xem thử Hiện Tại như thế nào nhé?
Barbeloth:
Ồ, đây là lá bài "Tình Nhân", một lá bài rất thú vị trong Thánh Bài Ánh Trăng đấy.
Columbina:
Nó có ý nghĩa gì nhỉ?
Barbeloth:
Nó cho thấy tiểu thư Columbina đang trải qua những cảm xúc chưa từng có. Niềm vui khi tâm hồn đan xen cùng người khác, một cuộc gặp gỡ quý giá và tuyệt vời.
Columbina:
Ừm, gần đây tôi đã kết bạn với rất nhiều người, ai cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi rất thích họ.
Barbeloth:
Nghe có vẻ tuyệt đấy, tôi cũng thấy vui lây. Lá bài "Tình Nhân" cũng tượng trưng cho những lựa chọn và chia ly quan trọng, tôi đoán điều này ám chỉ...
Columbina:
Ừm... Quay trở về mặt trăng...
Barbeloth:
Tôi hiểu mà, việc chia tay bạn bè chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Barbeloth:
Nhưng hãy yên tâm, đây không phải là điểm kết của chuyến hành trình. Sẽ luôn có câu chuyện tiếp theo chờ đợi chúng ta viết tiếp, "Tương Lai" vẫn luôn ở đó.
Columbina:
Tương lai...
Barbeloth:
Haha, cuối cùng cũng đến lúc lật thẻ bài bí ẩn này rồi. Rốt cuộc tại sao nó lại xuất hiện, và muốn nói điều gì với tiểu thư Columbina đây?
Columbina:
Ừm, tôi chuẩn bị xong rồi.
Barbeloth:
Được rồi, hãy lật lá bài đặt ở vị trí Tương Lai nào.
Barbeloth:
Ah...
Columbina:
Chuyện gì thế, Barbeloth?
Barbeloth:
Là lá bài "Tử Thần".
Columbina:
...
Columbina:
Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ.
Barbeloth:
Điều đó còn tùy thuộc vào cách chúng ta giải thích nó.
Barbeloth:
Quả thật, nó có thể đại diện cho cái chết đau đớn, sự kết thúc hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự tái sinh.
Barbeloth:
Đừng quên, lá bài Vận Mệnh của cô là "Mặt Trăng". Nó đã mang đến cho tương lai của cô nhiều ý nghĩa khác nhau.
Columbina:
Nhưng sự kết thúc... là điều không thể tránh khỏi sao?
Barbeloth:
Như tôi đã nói, bói bài chỉ là một dạng xu hướng, một dạng chỉ dẫn. Nó không đại diện cho kết cục đã định sẵn.
Barbeloth:
Để tôi tổng kết lại cho cô một lần nữa nhé.
Barbeloth:
Trong cuộc sống trước đây của tiểu thư Columbina, có lẽ cô đã từng lạc lối vì hoang mang, nhưng giờ đây cô đã có được sự kết nối và sức mạnh hoàn toàn mới.
Barbeloth:
Hiện tại, cô đang đối mặt với một lựa chọn quan trọng, lựa chọn này có thể sẽ trực tiếp liên quan đến bước ngoặt lớn trong tương lai.
Barbeloth:
Sự chuyển biến này có thể là điểm kết thúc của tất cả, hoặc cũng có thể là khởi đầu của mọi thứ.
Barbeloth:
Nhưng hãy nhớ kỹ, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi vì "Mặt Trăng" trong vận mệnh của cô. Điều cô cần làm là nhìn thấu sự thật và đối diện với nội tâm.
Columbina:
Sự thật... Nội tâm...
Columbina:
Cảm ơn cô, Barbeloth.
Barbeloth:
Không có gì. Có những người không thích xem bói vì họ không muốn thấy những kết cục không hay.
Barbeloth:
Nhưng tôi thấy cô lại khác. Dù kết quả bói toán có thế nào thì cũng không thể lay chuyển được lựa chọn trong lòng cô.
Barbeloth:
Đây là một phẩm chất quý giá hiếm có, cũng là kết quả mà người xem bói mong muốn nhất. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp một sự chỉ dẫn, chứ không phải tác động đến quyết định.
Columbina:
Ừm, tôi hiểu rồi.
Barbeloth:
Ừm, hãy đi soi sáng tương lai của mình nhé. Ánh trăng mà cô đang tỏa ra rất rực rỡ trong mắt tôi đấy.
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Cá Voi Vây Sương Cắn Xé"
Sandrone:
Ồ, xem ai đến này? Nghe nói có người nào đó tự sủi đi mất, tìm mãi chẳng thấy đâu đấy.
Sandrone:
Tôi còn tưởng cô không về kịp trước Đêm Cầu Nguyệt chứ.
Columbina:
Cô lo lắng cho tôi sao, Sandrone?
Sandrone:
Hả? Đừng có mơ nhé! Cô có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không?
Columbina:
Cô lo lắng cho tôi đến mức sẵn sàng đội phụ kiện ngụy trang để đến gặp tôi vào Đêm Cầu Nguyệt sao? Hôm nay cô thậm chí còn không dẫn theo Pulonia nữa.
Sandrone:
Tôi...! Cô, không phải cô không nhìn thấy gì sao!?
Columbina:
Tôi không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được dao động của Kuuvahki từ mọi người xung quanh.
Columbina:
Dựa vào những gì tôi biết về cô, Sandrone, tôi đoán là... cô đang đeo tai mèo phải không?
Sandrone:
Im đi! Hôm nay tôi đến đây chỉ để thị sát lãnh địa của Fatui thôi, gặp phải cô khiến tôi phiền thêm đấy!
Columbina:
Thật sao? Nhưng trước đó cô còn nhờ Arlecchino đến giúp mọi người tìm lại tên của tôi mà...
Sandrone:
CO-LUM-BI-NA! Thử nói thêm một câu nữa xem, có tin là tôi sẽ vặn đứt cổ cô không!
Columbina:
Là Columbina Hyposelenia, bây giờ đó là tên đầy đủ của tôi đấy.
Sandrone:
Ai thèm quan tâm đến chuyện đó chứ!
Columbina:
Tôi rất nhớ cô đấy, Sandrone. Ngay cả khi tôi biến mất.
Sandrone:
Hừ...
Columbina:
Tôi hy vọng mình có cơ hội nói vài lời khó nghe với cô.
Sandrone:
Cô đang đùa tôi à?!
Columbina:
À phải rồi, Sandrone. Chúng ta cùng đi chơi cái đó đi.
Sandrone:
Cái gì cơ? Con Cá Voi Vây Sương đó à?
Columbina:
Ừm, hình như là một trò chơi mà nếu giẫm nhầm răng thì sẽ bị cắn, có vẻ rất vui đấy.
Sandrone:
Ai thèm chơi với cô chứ...
Columbina:
Cô sợ à?
Sandrone:
Hừ...
Sandrone:
Gah! Thiệt tình! Chơi thì chơi! Phải để cho cô thấy tôi lợi hại đến mức nào!
Columbina:
Được thôi. À...
Koski:
Tên già này! Hôm nay tôi sẽ cho ông thua sạch sành sanh!
Columbina:
Hihi, suýt nữa quên mất, Sandrone à...
Sandrone:
Sao?
Columbina:
Đừng có thua nhé, nếu không tôi sẽ gõ đầu cô đấy.
Sandrone:
...Hả?
Chiếc răng mà Sandrone đạp lên đã phát ra âm thanh kỳ lạ...
Sandrone:
Argh!! Đáng ghét!!
Columbina:
Cô bước trúng chiếc răng hỏng rồi nhỉ, Sandrone.
Sandrone:
Im đi!
Columbina:
Có cần giúp đỡ không? Có vẻ như cô đang bị kẹt rồi.
Sandrone:
Không cần!
Sandrone:
Chết tiệt... Một cái máy chơi trò chơi tầm thường vậy mà sao lại kẹp mạnh thế này chứ!?
Columbina:
Haha...
Sandrone:
Không được cười!!!
Columbina:
Được rồi, theo như ban nãy đã nói, nếu thua thì...
Sandrone:
Này, cô định làm gì? Đừng nói là cô thật sự muốn...!
Columbina:
...Hây!
Sandrone:
Gah! Cô cứ đợi đấy!
Sandrone:
Lại lần nữa!
Columbina:
Không sao chứ? Sandrone, vừa nãy hình như cô nghiến răng ghê lắm đấy, dây cót của cô liệu có...
Sandrone:
Không cần cô lo!
Columbina:
Được rồi, lần này tôi đi trước.
Sandrone:
(Mình nhận ra rồi, hình như cô ta có thể cảm nhận được cái răng nào đang có vấn đề.)
Sandrone:
(Chỉ cần không giẫm vào chiếc răng mà cô ta tránh là được.)
Columbina:
Cái này... Ừm, chơi thôi.
Sandrone:
(Tránh thêm một cái khác sao? Hừm, mình hiểu rồi.)
Sandrone:
Được thôi, đến lượt tôi.
Sandrone:
...
Sandrone:
...Hả?
Columbina:
Sandrone, cô lại thua rồi.
Sandrone:
Chẳng lẽ... không chỉ có một chiếc răng bị hỏng sao?!!
Columbina:
...Gõ.
Sandrone:
Thật ngu ngốc! Là ai đã thiết kế ra cái trò chơi tệ hại này vậy?!!
Trong một vòng chơi khác, Sandrone vẫn đạp phải chiếc răng bị hỏng...
Columbina:
Cô vẫn ổn chứ, Sandrone? Cô vừa nói ra nhiều lời khó nghe đấy.
Sandrone:
Tôi vẫn rất ổn.
Columbina:
Hay là tôi để cô gõ đầu tôi một cái nhé?
Sandrone:
Không cần!
Columbina:
Gõ vài cái cũng được, dù sao thì cô cũng thua nhiều lần mà.
Sandrone:
Đã bảo là không mà!!
Sandrone:
Quả nhiên cô cứ như vậy, từ trước đến giờ cứ luôn khiến tôi phát ghét...
Sandrone:
Tự ý đến trước cửa nhà tôi hát, tự ý tham gia tiệc trà của tôi, rồi lại tự ý bỏ đi... Giờ lại còn muốn lên cả mặt trăng gì đó!
Columbina:
...
Columbina:
Khoảng thời gian ở cùng với cô, Arlecchino và Rosalyne trong Fatui là kỷ niệm mà tôi thích nhất.
Columbina:
Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đó, cũng như tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này.
Sandrone:
...
Columbina:
Dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng sẽ mãi là bạn bè, đúng chứ?
Sandrone:
Hứ... Ai thèm làm bạn với cô chứ...
Columbina:
Tôi sẽ nhớ cô đấy, Sandrone.
Sandrone:
...
Columbina:
...Tạm biệt, Sandrone.
Sandrone:
Tôi cũng sẽ nhớ cô... Columbina...
Paimon:
Hả? Cô nói gì cơ?
Sandrone:
Waaah!
Paimon:
Waah! Phản ứng của cô làm tôi giật cả mình đấy... Có chuyện gì vậy? Chúng tôi tìm cô mãi.
Sandrone:
Có chuyện gì?
Paimon:
Woa, tai của cô...
Sandrone:
Các, người, có, chuyện, gì?
Paimon:
À ừm, là... là cái này.
Sandrone:
...Hmm?
Paimon:
Vẽ thêm hình của cô vào đi. Cô cũng là bạn của Columbina mà, đúng không?
Sandrone:
...
Sandrone:
Hừ... Cô ta đúng là một đứa may mắn.
Paimon:
...Hả?
Sandrone:
Không có gì. Đây, vẽ xong rồi.
Paimon:
Nhanh thật!
Paimon:
À đúng rồi, còn một chuyện nữa.
Paimon:
Lúc trước hình như cô khá hứng thú với nghiên cứu của Hội Narzissenkreuz nhỉ? Lần trước có nhiều người quá nên không tìm được cơ hội.
Sandrone:
Cơ hội gì?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn cho cô xem cái này...
Sandrone:
Đây là... Ah... Alain, Rene và... Mary-Ann...
Nhà Lữ Hành:
Còn cái này nữa.
Sandrone:
Ah... "Thánh Kiếm"... Giống như một món đồ chơi cứu rỗi thế giới.
Nhà Lữ Hành:
Cô không đồng tình với họ sao?
Sandrone:
Chuyện này không liên quan đến việc có đồng tình hay không.
Sandrone:
Những người này... đặc biệt là Alain Guillotin và Rene, thà hy sinh bản thân vì thế giới.
Sandrone:
Đây là lựa chọn mà ta sẽ không bao giờ làm.
Sandrone:
Nhưng mà... Hmm, không ngờ họ vẫn còn giữ được những bức ảnh thời đó.
Sandrone:
Nếu biết sớm thì ban nãy đã...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã chụp được rồi.
Sandrone:
...Hả?
Paimon:
Này, trông y hệt lúc cô bị Cá Voi Vây Sương cắn và Columbina gõ đầu cô vậy.
Sandrone:
Xé tấm hình đó ngay cho ta!!!
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Kuuhenki Ghép Đôi"
Aino:
Không ổn, không ổn chút nào! Ineffa chắc chắn đã gian lận! Chứ không thì sao lần nào người thua cũng là tôi chứ!!
Ineffa:
Tôi không có gian lận.
Aino:
Ồ, giờ còn biết nói dối nữa chứ! Tôi phải sửa lại cô mới được!
Ineffa:
Ah, Nguyệt Thần ơi, cứu mạng!
Columbina:
Hửm?
Ineffa:
Để tôi nói lại một lần nữa nhé: Tiểu thư Columbina à, Aino đang giở trò...
Aino:
Thật không ngờ đấy Ineffa! Cô... cô dám làm phản sao?!
Columbina:
Pfft... Haha.
Aino:
Hừ, cười đủ rồi nhé! Tôi sẽ về nhà và tạo ra một con robot chơi trò chơi bất bại...
Aino:
Lúc đó tôi sẽ dùng hết sức đánh bại các người lần này qua lần khác, dán đầy hình dán lên đầu từng người một!
Paimon:
Tôi nghe thấy tiếng hét giận dữ, hóa ra là...
Paimon:
Pfft... hahaha!
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đang chơi trò gì thế?
Columbina:
Nghe có vẻ như là một trò chơi có thể gian lận nhỉ.
Ineffa:
Trò "Kuuhenki Ghép Đôi".
Ineffa:
Ban đầu mỗi người sẽ có đồng đội Kuuhenki với màu sắc khác nhau, mỗi lượt sẽ rút Kuuhenki từ phía đối phương.
Ineffa:
Các Kuuhenki cùng màu sẽ xếp thành cặp và được loại bỏ, những Kuuhenki không thể ghép cặp sẽ được giữ lại, cứ thế tiếp tục.
Ineffa:
Cuối cùng, người chơi nào có Kuuhenki không thể ghép cặp sẽ bị loại và bị dán một hình dán.
Luonnotar:
~!
Paimon:
Ồ! Bốn người cũng chơi được sao?
Ineffa:
Không vấn đề gì, chỉ cần đi theo thứ tự cố định là được.
Paimon:
Được rồi, vậy tôi và 여행자 sẽ làm một đội nhé!
Aino:
Nếu vậy khi thua, hai người cũng phải dán mỗi người một cái nhé, không ai được thoát.
Paimon:
Được thôi. Còn nếu thắng thì sao?
Aino:
Thắng thì... Thắng thì chỉ được chọn một cái để dán lên người khác thôi.
Ineffa:
Thấy chưa, Aino có logic của riêng mình đấy.
Aino:
Thôi đừng để ý nhiều nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tất cả những hình dán này của tôi đều sẽ vô hiệu!
Paimon:
Vậy để Luonnotar làm Kuuhenki đặc biệt đi. Ván đầu tiên bắt đầu từ phía Ineffa, theo chiều kim đồng hồ nhé.
Mọi người cùng chơi Kuuhenki Ghép Đôi nhiều lượt, nhưng chỉ có Ineffa là hầu như không bị dán hình dán...
Aino:
Để tôi chọn cho hai người một cái... Hmm, chọn hình gì đây nhỉ?
Paimon:
Rõ ràng vừa nãy còn nhăn nhó, bây giờ lại tỏ vẻ đắc ý rồi.
Aino:
Hứ, thắng là thắng.
Aino:
Ốiii, sao lại là mình nữa rồi!
Ineffa:
Đừng cử động lung tung, Aino. Hình dán ban nãy sắp rớt rồi.
Aino:
Để nó rớt đi! Để nó rớt đi!
Aino:
Tại sao nếu ghép thành một cặp Kuuhenki thì chúng có thể bay đi được, còn cặp hình dán thì không thể bay đi chứ?!
Columbina:
Tôi thua rồi...
Luonnotar:
~!
Aino:
Dán hình dán nào! Dán hình dán nào!
Columbina:
Hmm...
Aino:
Thật dễ thương!
Columbina:
Dễ thương thật sao? Tiếc là tôi không nhìn thấy được mình trông như thế nào.
Luonnotar:
~!
Columbina:
Ưm...
Paimon:
Luonnotar nói gì vậy?
Columbina:
Nó cũng nói là dễ thương, nói là nhìn thấy tôi như vậy liền muốn cho tôi thua thêm vài ván nữa...
Mọi người chơi thêm vài ván nữa, cuối cùng đầu ai cũng bị dán đầy hình dán...
Ngoại trừ...
Paimon:
Vừa rồi ai là người dán hình lên lông mày của tôi vậy? Chậc... Mắt tôi sắp bị che mất rồi.
Aino:
Tôi nghĩ, bây giờ đã đủ để chứng minh vấn đề rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Luonnotar:
?
Columbina:
Ừm, tôi cũng thấy vậy.
Aino:
Thủ phạm chính là... Ineffa!
Ineffa:
Tôi là thủ phạm sao?
Aino:
Đừng có chối nữa, Ineffa! Tôi đã quan sát mấy ván rồi!
Aino:
Cô không chỉ ghi nhớ Luonnotar ban đầu ở bên ai, mà mỗi khi có người rút Kuuhenki, cô đều sắp xếp và tính toán tất cả các khả năng...
Aino:
Những Kuuhenki nào đã thành cặp, ai đang sở hữu Kuuhenki màu gì... Thậm chí cả biểu cảm của mỗi người... Tất cả đều nằm trong tầm quan sát của cô!
Paimon:
Đúng vậy!
Ineffa:
Tạm không nói nó hoàn toàn phù hợp với luật chơi... Aino cáo buộc tôi tính toán mọi thứ, nhưng có bằng chứng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Bằng chứng chính là...
Nhà Lữ Hành:
Mắt của cô đã sáng lên!
Ineffa:
Nó phù hợp với quy tắc mà...
Aino:
Cô ta thừa nhận rồi!
Columbina:
Thừa nhận rồi.
Aino:
Mọi người, nghe theo chỉ thị của tôi! Giờ hãy cùng dán hình lên đầu Ineffa nào!
Ineffa:
Nhưng mà...
Paimon:
Tiếp chiêu!
Tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt - "Kẹo Cầu Nguyệt Trăm Vị"
Limppu:
Kẹo Cầu Nguyệt đây, vừa đẹp vừa ngon, cả hộp đầy ắp! Có thể chia sẻ cùng bạn bè và người thân!
Columbina:
(Chia sẻ? Không biết mọi người sẽ thích vị gì nhỉ...)
Limppu:
Chào mừng Nguyệt Thần đã về nhà! Cô có muốn dùng thử một hộp Kẹo Cầu Nguyệt không?
Columbina:
Được.
Limppu:
Được rồi, một hộp Kẹo Cầu Nguyệt! Thưa Nguyệt Thần, cô muốn ăn vị gì?
Columbina:
Tôi không rành lắm... Anh có thể giới thiệu cho tôi không?
Limppu:
Cô muốn mua về ăn hay là tặng người khác?
Columbina:
Tôi tặng bạn bè.
Limppu:
Ồ, những vị như Táo, Quả Lakka và Quả Sồi Hè đều rất ngon, mấy loại này bán rất chạy đấy.
Columbina:
Có vị Hoa Ảnh Đêm không?
Limppu:
Loại hoa này tôi chỉ thấy các cặp đôi tặng cho nhau thôi... Chưa từng nghe nói có thể dùng làm món ăn.
Columbina:
Không phù hợp sao? Vậy... Bạc Ánh Trăng thì sao?
Limppu:
Hả... Cô thật sự định tặng cho bạn bè sao?
Columbina:
Ừm... Còn Smetana thì sao?
Limppu:
Ý tưởng này cũng khá hay đấy... Tôi chưa từng thử bao giờ. Nếu cô không ngại thì đợi một chút, tôi làm ngay cho cô một ít.
Limppu:
Cô xem... còn có ý tưởng nào khác không nhé?
"Cỏ xanh. Krumkake. Cà phê đen đậm đặc." Columbina miêu tả những hương vị mà cô ấy nghĩ ra.
Mùi thơm ngọt ngào kỳ lạ của kẹo đã thu hút lũ trẻ gần đó, mọi người hào hứng xếp thành một hàng dài. Chẳng mấy chốc, họ chen chúc sát vào nhau.
"Bít Tết Cá Xông Khói. Thịt Chiên Quả Mọng. Hoa Cầu Nguyệt Thấm Nước Mưa..."
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, chủ quầy hàng đã mạnh dạn hơn, lần lượt cho từng viên kẹo có màu sắc hấp dẫn vào hộp.
Limppu:
Đây, cầm lấy, tất cả các hương vị mà cô yêu cầu đều có trong này rồi.
Columbina:
Cảm ơn nhé.
Limppu:
Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn chứ! Cô mang đến cho tôi mối làm ăn tốt thế này, đúng là "phước lành của Nguyệt Thần" mà.
Limppu:
Chúc cô và bạn bè có một buổi tối vui vẻ.
Tiếp tục tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt, hoặc trò chuyện với Paimon
Columbina:
여행자.
Paimon:
Ah, là Columbina! Lẽ nào đã chơi xong rồi sao?
Paimon:
Đêm Cầu Nguyệt hiếm có, cô có muốn đi dạo thêm không?
Columbina:
...
Columbina:
(Bây giờ... mình muốn làm gì nhỉ...)
Columbina:
Hai người nói đúng. Tôi cũng... không nỡ để nó kết thúc như vậy.
Paimon:
Ừm! Không sao đâu, quan trọng là đừng để lại tiếc nuối!
Paimon:
Chúng tôi sẽ đợi ở đây.
Columbina:
Ừm, cảm ơn nhé.
Tiếp tục tận hưởng Đêm Cầu Nguyệt, hoặc trò chuyện với Paimon
Columbina:
Tôi chưa từng trải qua Đêm Cầu Nguyệt nào náo nhiệt thế này đấy.
Columbina:
Mỗi khi đi đến một nơi nào đó, cũng đều có người nói với tôi là "chào mừng về nhà". Ở đó tôi đều gặp được bạn bè quen thuộc.
Columbina:
Tôi rất hy vọng ngày lễ này không chỉ có một đêm.
Paimon:
Ah...
Nhà Lữ Hành:
Bạn bè sẽ mãi mãi ở đây.
Columbina:
Ừm, cũng đúng. Tôi...
Columbina:
Ah... Hoa Cầu Nguyệt...
Kaarina:
Woa, nhìn kìa!
Lemetti:
Đêm Cầu Nguyệt đến rồi!
Reetta:
Vầng trăng thật đẹp...
Domovoj:
Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ nhé.
Lyylikki:
Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ!
Kantor:
Đêm Cầu Nguyệt vui vẻ.
Lauma:
...
Aino:
Hmm...
Jahoda:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
Arlecchino:
...
Sandrone:
Hừm...
Alice:
Thời khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi nhỉ...
Nicole:
Ừm...
Paimon:
...
Columbina:
Xem ra, đã đến lúc rồi.
Lauma:
Columbina...
Arlecchino:
Phải xuất phát rồi sao...?
Columbina:
Ừm... Tôi cần phải đến di tích đó, và... trở về mặt trăng.
Aino:
...Chờ đã!
Paimon:
Aino?
Aino:
Ít nhất... ít nhất thì...!
Ineffa:
Hãy mang theo một chiếc Krumkake từ Xưởng Krumkake Clink-Clank lên mặt trăng nhé?
Columbina:
Hah... Được thôi.
Nefer:
Không từ mà biệt không phải là tác phong của Hội Đồng Bí Mật. Dù thế nào thì cũng phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.
Lauma:
Nefer...
Flins:
Ratnik cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lời từ biệt. Bởi vì không biết lần gặp sau sẽ là khi nào.
Varka:
Haha... Tôi vốn nghĩ rằng lời từ biệt long trọng không phù hợp với bầu không khí đêm nay, nhưng mà... quả nhiên sự nhiệt tình của bạn bè là không thể ngăn cản được.
Columbina:
...
Paimon:
Hihi, chúng tôi còn làm cái này cho cô đây!
Paimon:
Tada!!
Columbina:
Đây là...
Paimon:
Đây là thiệp chúc mừng Đêm Cầu Nguyệt do các bạn bè cùng vẽ cho cô.
Albedo:
Tiểu thư Columbina từng nói muốn một bức chân dung, nên tôi đã tìm cơ hội để vẽ.
Flins:
Tôi cũng đã vẽ một bức hình của Albedo, còn chân dung của tôi thì giao cho Varka vẽ.
Varka:
Thế nào! Tôi vẽ cũng giống mà đúng không!?
Nefer:
Tôi đã vẽ Ashru lên đó, bởi vì trông cô và nó có vẻ rất hợp nhau.
Jahoda:
Ơ...! Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là nghiêm túc vẽ hình toàn thân sao? Thật là xấu hổ mà!!
Aino:
Ineffa và bức chân dung của tôi đều là do tôi vẽ đó!
Durin:
Hình của tôi và Nón Tròn là do tôi vẽ.
Paimon:
Còn có hai vị ma nữ, Arlecchino và Sandrone nữa... Nếu sau này nhớ chúng tôi thì chỉ cần mở nó ra là sẽ nhìn thấy ngay!
Columbina:
...
Columbina:
Cảm ơn... Cảm ơn mọi người... Tối nay, tất cả những gì có được trong Đêm Cầu Nguyệt cũng đều là món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được.
Columbina:
Ah! Lauma, tôi nghĩ ra rồi.
Lauma:
Hmm? Nghĩ ra... gì vậy?
Columbina:
Cô còn nhớ không? Trước kia Dòng Dõi Sương Nguyệt dùng sữa làm mực để viết lên trang sách những dòng chữ bí mật.
Lauma:
Đó hình như là chuyện rất lâu trước đây rồi... Ý của cô là...
Columbina:
Ừm, khi tôi nhớ mọi người... thì tôi sẽ viết những dòng chữ trên mặt trăng mà chỉ các vị mới có thể nhìn thấy!
Durin:
Woa! Nghe có vẻ rất tuyệt đấy.
Nefer:
Nhưng mà... phải làm thế nào để nhìn thấy đây...?
Columbina:
Rất đơn giản. Chỉ cần mở cửa sổ vào đêm trăng sáng, ánh trăng sẽ tự động chiếu đến những dòng chữ tôi viết.
Flins:
Đúng là lời nhắn mang đậm phong cách của Columbina đấy.
Columbina:
Tôi sẽ... cố gắng viết ở nơi không ảnh hưởng đến việc mọi người đi ngủ.
Lauma:
Nếu như nhìn thấy lời nhắn của Columbina trước khi vào giấc mơ, thì tôi sẽ thấy yên tâm hơn.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu thật sự viết được thì nhớ báo bình an cho chúng tôi nhé! Hứa rồi đó!
Columbina:
Được, tôi nhớ rồi.
Arlecchino:
Vậy thì... Columbina.
Columbina:
Ừm, tôi chuẩn bị xong rồi.
Columbina:
Được, xuất phát thôi.
Đã đến lúc lên đường trở về nhà rồi...
Bước lên con đường trở về Mặt Trăng
Columbina:
Đây chính là... nơi người Hyperborea giao tiếp với mặt trăng trong thời đại đó...
Lauma:
Hằng Nguyệt, Sương Nguyệt, Hồng Nguyệt... Khi sức mạnh của ba vầng trăng hội tụ...
Columbina:
Cánh cửa dẫn đến mặt trăng sẽ mở ra.
Lauma:
Hmm...
Arlecchino:
Tủy Mặt Trăng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi.
Columbina:
Thị Trấn Nasha bây giờ chắc là lúc náo nhiệt nhất nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy, đáng tiếc là chúng tôi phải đưa cô về vào lúc này.
Columbina:
Không sao đâu, tôi thấy rất hài lòng về phần hành lý cuối cùng và cũng là duy nhất này.
Columbina:
...
Columbina:
Tôi đã cảm nhận được, lời kêu gọi từ mặt trăng.
Columbina:
...
Arlecchino:
Nhà của cô ở phía bên kia luồng sáng này, Columbina.
Lauma:
Sau này cuối cùng cũng có lý do để cầu nguyện với vầng trăng thật sự rồi.
Nhà Lữ Hành:
Columbina.
Columbina:
Ừm, tôi nghe đây.
Nhà Lữ Hành:
Nếu có cơ hội, hãy quay lại đây thường xuyên nhé!
Columbina:
Hah... Đương nhiên rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nếu không thì cũng hãy nhớ... Trên hành tinh này có một nhóm bạn bè đang nhớ đến "Columbina".
Columbina:
Ừm, chắc chắn rồi. Cảm ơn mọi người đã làm nhiều thứ cho tôi như vậy.
Columbina:
Cũng mong mọi người hãy nhớ là, ánh trăng sẽ kết nối chúng ta, bất kể ngày đêm.
Columbina:
Vậy... tạm biệt nhé, những người bạn của tôi.
movie
Khi Columbina bước vào luồng ánh sáng trong di tích Hyperborea, thay vì trở về mặt trăng, cô ấy lại rơi vào tay Quan Chấp Hành Fatui - Dottore. Dottore khống chế Columbina, thu lấy sức mạnh của ba mặt trăng, và dùng sức mạnh này để khóa chặt dòng thời gian. Cũng vì vậy, tất cả mọi người ngoại trừ bạn, đều mất đi khả năng hành động.
Để giải cứu Columbina, bạn bắt đầu giao chiến với Dottore, nhưng lại không thể đột phá lớp phòng ngự của hắn, thậm chí còn bị hắn khống chế. Trong thời khắc nguy nan, Columbina đã đưa ra quyết định, cô ấy mở ra Cổng Mặt Trăng và nhảy vào "hình bóng phản chiếu của mặt trăng".
Sau khi Columbina rơi vào Cổng Mặt Trăng, sức mạnh của ba vầng trăng vốn bị Dottore kiểm soát cuối cùng đã xuất hiện khiếm khuyết, khiến hắn không thể không rút lui...
Bàn bạc đối sách với các đồng đội
Lauma:
Thế nào rồi? Vết thương còn đau không?
Nhà Lữ Hành:
...
Nefer:
Tôi đã nhờ người chuẩn bị một số thuốc có thể dùng đến rồi. Nếu cần thì cứ uống nhé.
Durin:
Vậy, để tôi kể lại nội dung cuộc nói chuyện với dì Alice sau khi sự việc này xảy ra.
Alice:
Tên Dottore đó vì để thu hút sự chú ý của Hội Ma Nữ... mà đã gây ra một sự kiện lớn ở vùng biên giới Teyvat.
Alice:
Dì luôn cho rằng sức mạnh Vực Sâu từ bên ngoài thế giới đang quấy nhiễu Teyvat, đây là tình trạng khá thường thấy.
Alice:
Nhưng sau khi nhóm của nhóc Durin thành công can thiệp vào hư ảnh ở Nod-Krai, dì đã nhận ra rằng sự can thiệp này cũng có thể đến từ bên trong Teyvat.
Durin:
Nhưng mà, lần can thiệp đó đâu có thay đổi được số phận của hư ảnh...
Alice:
Đúng vậy, mấy đứa không thể thay đổi kết cục của hư ảnh đó, nhưng một "biến số" nào đó đã ghi đè lên người cậu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Biến số?
Alice:
Ừm, chẳng hạn như việc mấy đứa nghe được những tin tức vốn không thể biết được, hoặc nảy sinh những suy nghĩ mà lẽ ra không thể có. Tất cả đều được coi là "biến số".
Alice:
Tất nhiên, chuyện này chẳng có gì to tát khi đặt cạnh vô vàn khả năng khác. Nhưng khi nó được sắp đặt có chủ đích, thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác.
Alice:
Và tất cả những biến số này chính là điều kiện cần thiết để Dottore có thể thực hiện âm mưu của mình vào đêm mấy đứa mở cổng dịch chuyển.
Nicole:
Nhưng cụ thể Dottore đã làm gì thì chúng ta vẫn chưa biết được.
Varka:
Ừm, còn phải làm rõ xem tình hình hiện tại của Columbina như thế nào.
Durin:
Đại khái là vậy đó.
Arlecchino:
Đúng như tôi nghĩ, Dottore đã biến mất hoàn toàn. Nhưng ít nhất thì hắn ta đã không thể khống chế được Columbina như hắn muốn.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tình hình hiện tại có thể còn tệ hơn...
Paimon:
Hmm...
Paimon:
Hả? Là vậy sao?!
Nhà Lữ Hành:
Mọi người không thấy sao? Cô ấy đã nhảy vào trong rồi...
Paimon:
Chúng tôi chỉ thấy Dottore xuất hiện và sử dụng một loại sức mạnh nào đó. Sau đó hắn ta và Columbina đều biến mất, còn 여행자 thì rơi từ trên không xuống biển.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy. Dottore đã khóa lấy thời gian, chỉ có mình mới có thể tự do hành động.)
Nhà Lữ Hành:
(Trong mắt họ, trận chiến đó và quyết định của Columbina chỉ là chuyện trong nháy mắt.)
Nhà Lữ Hành:
(Đây chính là quyền năng của ba vầng trăng sao... Mình không bị ảnh hưởng... là vì mình là Kẻ Đổ Bộ chăng?)
Nefer:
Columbina đã chủ động mở Cổng Mặt Trăng, bước vào không gian thần bí mà Rerir và Tholindis từng đặt chân vào...
Varka:
Xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Arlecchino:
...
Albedo:
Xem ra, "Ba Mặt Trăng Thẳng Hàng" và sự xuất hiện của Rerir... e rằng đều do Dottore đứng sau giật dây.
Albedo:
Theo cách nói của dì Alice thì việc hắn ta muốn làm chính là vượt qua số mệnh của bản thân, hoàn thành thí nghiệm mà chỉ có thần linh mới có thể hoàn thành.
Arlecchino:
Một kẻ điên đúng nghĩa.
Paimon:
À, Nón Tròn đâu rồi? Sao anh ta không có ở đây?
Durin:
Sau khi liên lạc với dì Alice thì anh ấy nói là có chút manh mối, nên đã lấy Bộ Liên Lạc Dodoco để một mình đi điều tra rồi.
Durin:
Lúc rời đi, biểu cảm của anh ấy trở nên rất đáng sợ. Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Chắc là tức giận và không cam tâm. Rõ ràng đã đề phòng Dottore rồi, vậy mà vẫn bị hắn ta đi trước một bước.)
Nhà Lữ Hành:
(Mà kể ra, chẳng phải mình cũng cảm thấy thế sao...)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi về rồi đây.
Durin:
Nón Tròn!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đã đi tìm lại những hư ảnh Hyperborea đó, cuối cùng cũng đã làm rõ rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi bảo họ đối chất với Nicole ở bên kia thiết bị liên lạc, và phát hiện ra lịch sử mà họ miêu tả khác với ký ức của Nicole.
Paimon:
Tại sao lại như vậy? Nicole đáng lẽ sẽ không nhầm lẫn mới phải chứ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vì thứ bị lừa chính là những hư ảnh đó. Trong lịch sử của họ đã xuất hiện một Đấng Cứu Thế không nên tồn tại.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đấng Cứu Thế này hứa với họ rằng có thể tạo ra một vầng trăng mới trên bầu trời giả, còn có thể đưa Nguyệt Thần của họ trở về.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Những kẻ ngu ngốc đó đã tin tưởng, và cho hắn biết tất cả những gì hắn cần biết về mặt trăng.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nghe là biết ngay do tên Dottore giở trò rồi.
Lauma:
Trong di tích Hyperborea, khi nghe hư ảnh kể về lịch sử, Nicole đã nói là có một vài chi tiết hơi kỳ lạ...
Paimon:
Nhưng chắc Dottore không thể đi qua cánh cổng đó chứ nhỉ!?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hắn ta chưa từng vào đó. Nicole nói rằng đây là hiện tượng bất thường do sự can thiệp vào mối liên hệ trước sau giữa các hư ảnh cùng thời đại.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Và biến số mà Dottore tạo ra thậm chí lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến cả những hư ảnh chưa từng gặp.
Nefer:
Thì ra không phải là ký ức không rõ ràng, mà là bị bóp méo.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đây chính là khả năng mà Dottore đã tìm mọi cách để ghi đè lên. Hắn đã biến những biến số này thành kiến thức và sắp đặt tình huống để tất cả kiến thức đó đều nằm trong tay mình.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đêm Cầu Nguyệt... Hắn ta thực sự đã dùng những kiến thức này để tạo ra một "vầng trăng giả".
Paimon:
Chuyện này sao có thể chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nói chính xác là khiến cho cảm nhận về thuật pháp bị sai lệch...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thuật pháp thông qua Kuuvahki để cảm nhận vị trí của mặt trăng, nên chỉ cần mặt trăng giả giống thật hơn là Sương Nguyệt ở ngoài không gian...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thì cánh cổng đó sẽ đưa Columbina đến vị trí của mặt trăng giả, cũng chính là đến chỗ Dottore!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sau khi Dottore khống chế được Columbina thì thuật dịch chuyển vẫn được duy trì, hắn lại thao túng sức mạnh của cô ấy để đoạt đi hai mảnh Tủy Mặt Trăng.
Lauma:
Lúc đó, Tủy Mặt Trăng đột nhiên biến mất trước mắt chúng tôi... Khi rời khỏi di tích thì đã quá muộn rồi.
Arlecchino:
Khi đó, Dottore đã thu thập được sức mạnh của ba vầng trăng.
Paimon:
Vậy bây giờ phải làm sao đây...?
Arlecchino:
Tôi muốn biết suy nghĩ của Nữ Hoàng bệ hạ. Những lo lắng trước đó của Nữ Hoàng quả nhiên đã xảy ra. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ đợi quyết định của Nữ Hoàng...
Arlecchino:
Người xem chúng ta như bạn bè không phải là Quan Chấp Hành Fatui Columbina, mà là Columbina Hyposelenia.
Arlecchino:
Trong tình hình nghiêm trọng này, nếu Nữ Hoàng bệ hạ vẫn cố ngăn cấm các Quan Chấp Hành dùng vũ lực để đối đầu với nhau...
Arlecchino:
Thì tôi cũng sẽ nghe theo sự lựa chọn của trái tim, dùng thân phận "Peruere" để nghênh chiến.
Paimon:
Arlecchino...
Arlecchino:
Thời gian cấp bách, tôi đi trước đây.
Paimon:
Có vẻ như Arlecchino cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Có thể cô ấy cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Mình cũng vậy... Thật đáng ghét.)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
Durin:
...
Varka:
Nào nào, mọi người đừng ủ rũ nữa, nghe tôi nói vài câu nhé.
Varka:
Tình hình bây giờ rất tệ, vô cùng tệ.
Varka:
Dottore đã dùng cách mà mỗi kỵ sĩ đều sẽ mỉa mai để may mắn giành lấy chút lợi thế.
Varka:
Ngay cả ma nữ cũng nói hắn đã dùng "biến số" để ảnh hưởng đến vận mệnh. Haha, nhưng tôi thấy chưa chắc.
Varka:
Tôi đã nghe rất nhiều người nói với tôi, rằng vận mệnh của Teyvat đã được định sẵn, và sự thật cho thấy có vẻ như đúng là vậy. Vậy tại sao Dottore lại có thể trở thành một ngoại lệ chứ?
Varka:
Nếu Dottore có thể tạo ra biến số, thì tại sao chúng ta lại không thể?
Varka:
Hơn nữa, lữ khách phương xa, cậu càng không nên buồn.
Varka:
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!
Varka:
Không phải một mình cậu thôi đâu. Tất cả những người ở đây đều đang tự trách mình.
Varka:
Nhưng chúng ta không có một ai muốn nằm im mà chờ mặt trời mọc.
Varka:
Cho dù bị đánh ngã thì cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy, đây mới là đạo lý của kỵ sĩ! Đừng quên, Kỵ Sĩ Danh Dự, cậu là kỵ sĩ chính thống của Mondstadt chúng tôi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Paimon:
Varka nói đúng, chuyện này chưa kết thúc đâu!
Paimon:
Chí ít thì cũng phải đánh cho tên Dottore đó một trận, tiện thể trả hết nợ mới lẫn nợ cũ luôn!
Varka:
Vậy mới phải chứ.
Varka:
Còn những người khác thì sao?
Lauma:
Tôi sẽ mượn sức mạnh Kuuvahki để điều tra tung tích của Columbina. Tôi cũng không muốn từ bỏ.
Nefer:
Tôi sẽ phụ trách cung cấp thông tin. Những chuyện xảy ra ở Nod-Krai, nếu Hội Đồng Bí Mật muốn biết thì chắc chắn sẽ tìm được cách để biết.
Ineffa:
Xưởng Krumkake Clink-Clank cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Tôi và Aino dự định nghiên cứu lại hành động lần này của Dottore để tìm kiếm điểm đột phá.
Durin:
Tuy dì Alice và Nicole phải giải quyết tai họa đột ngột ở biên giới Teyvat, tạm thời không thể quay về đây...
Durin:
Nhưng họ đều rất tức giận, yêu cầu tôi và Albedo làm người đại diện của Hội Ma Nữ để dồn sức chống lại Dottore.
Albedo:
Chuẩn bị xong chưa? Giai đoạn này cũng có rất nhiều công việc nghiên cứu cần phải làm đấy.
Durin:
Em sẽ cố gắng hết sức.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi xem như đã hiểu rõ phong cách hành sự của Dottore, tôi sẽ thử dự đoán hành động tiếp theo của hắn. Về phần điều tra thì tôi sẽ giúp.
Varka:
Ừm, có vẻ như chúng ta đã có sự phân công sơ bộ rồi.
Varka:
Tôi sẽ liên hệ với Flins và Illuga, nhờ họ tìm Starshyna của họ để nói chuyện, lôi kéo Người Giữ Đèn đứng về phía chúng ta.
Varka:
Đồng thời tôi cũng sẽ giao phó công việc cho Kỵ Sĩ Tây Phong ở Nod-Krai, cố gắng hết sức để hỗ trợ Người Giữ Đèn bảo vệ sự an toàn cho dân chúng ở đây.
Paimon:
Đúng đó, ai sợ ai chứ!
Varka:
Ừm, mọi người cố lên nào!