arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 5

Thơ Dạ Hành Cực Bắc


Ánh Trăng Luân Phiên Lên Sân Khấu
Chuyến mạo hiểm gần đây đã kết thúc, hãy nghỉ ngơi một chút và thăm hỏi các đồng đội nào.
Đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Thị Trấn Nasha
Katheryne:
Để hai vị đợi lâu rồi, tôi đã xác nhận xong Bằng Chứng Mạo Hiểm của hai vị. Đây là thù lao ủy thác, xin hãy nhận lấy.
Katheryne:
Cảm ơn sự cố gắng của hai vị, tạm thời Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm không có ủy thác gấp cần xử lý, hai vị có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi thoải mái rồi.
Paimon:
Tốt quá, không ngờ chúng ta lại được nghe thấy câu nói này ở Nod-Krai đấy.
Paimon:
Nghĩ lại lúc mới đến, đâu đâu cũng có hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã, Fatui thì làm loạn khắp nơi...
Paimon:
So ra thì ở đây giống như Slime nổ mà Hilichurl thích nhất ấy, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Paimon:
Đúng vậy, dù hiểm họa bao trùm, nhưng cuối cùng lại hóa dữ thành lành... Ơ, sao tôi dùng từ "lại" thế? Ừm, mà đúng là chuyện như vậy hình như đã trải qua nhiều lần rồi...
Katheryne:
Không biết hai vị có để ý là Đêm Cầu Nguyệt sắp diễn ra không?
Paimon:
Đúng nhỉ! Hình như trước đây Lauma từng nhắc đến ngày lễ này.
Paimon:
Mà khoan, Thị Trấn Nasha cũng mừng lễ này sao? Đó không phải là lễ kỷ niệm Nguyệt Thần à...
Katheryne:
Đa số cư dân Thị Trấn Nasha đều coi đây là cơ hội làm ăn tốt, không để ý nhiều đến câu chuyện đằng sau đâu.
Katheryne:
Ngày lễ này ban đầu được tổ chức bởi Dòng Dõi Sương Nguyệt. Họ sẽ mang Hoa Cầu Nguyệt đến, ca hát nhảy múa chúc mừng sinh nhật của Nguyệt Thần.
Katheryne:
Họ còn dùng những món ăn và đồ thủ công mà mình chế tạo ra để chia sẻ với người khác. Lâu dần, ngày này đã trở thành ngày lễ náo nhiệt nhất ở Nod-Krai.
Paimon:
Woa, nghe xong tôi cũng thấy có hứng thú rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Đón lễ cũng vui mà.
Paimon:
Hihi, vậy nếu bên Katheryne tạm không có ủy thác thì trước khi đón lễ, chúng ta tranh thủ đi làm chút chuyện của riêng mình đi!
Paimon:
Tôi nhớ là khi mới đến Nod-Krai, Nhà Lữ Hành có nói đây là nơi phi thuyền hạ cánh khẩn cấp.
Paimon:
Nhưng sau đó chúng ta bị cuốn vào sự kiện của Rerir, nên không thể điều tra tiếp nữa. Tôi thấy giờ là cơ hội tốt đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng hình như chúng ta cũng không có manh mối mới...
Paimon:
Lúc này thì phải nhắc đến câu mà tôi nghe được ở Nod-Krai gần đây rồi... "Khi nâng tảng đá lên, sẽ luôn tìm được những thứ bản thân không ngờ tới."
Paimon:
Nói cách khác, chính là khi muốn tìm thì sẽ tìm không thấy, nhưng khi không muốn tìm thì nó lại tự động xuất hiện!
Nhà Lữ Hành:
Nếu thật sự suôn sẻ như vậy thì tốt quá...
Paimon:
Vậy nên chi bằng nghĩ xem gần đây có việc gì khác muốn làm không đi. Khi hành động thì chú ý thêm thông tin của chiếc phi thuyền là được.
Nhà Lữ Hành:
(Đã lâu không gặp Columbina rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Khi quyết chiến với Rerir, cô ấy đã dùng rất nhiều sức mạnh, từ đó cô ấy lại ngày càng yếu đi.)
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ mình không biết có thể giúp được gì, nhưng nếu chỉ là trò chuyện thôi thì chắc cũng ổn...)
Nhà Lữ Hành:
(Ngoài ra còn có một chuyện khác nữa... Tới giờ vẫn chưa có tin tức của Dottore.)
Paimon:
Sao vậy? Sao đột nhiên lại trông nghiêm túc vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ đến Columbina và Dottore.
Paimon:
Hửm?! Columbina thì tôi hiểu là Nhà Lữ Hành đang lo lắng cho sức khỏe cô ấy, nhưng tại sao lại nghĩ đến Dottore thế?
Paimon:
Có lý... Tôi nhớ ra rồi, tôi còn tưởng là sẽ đánh nhau một trận ác liệt với Fatui ở đây chứ!
Paimon:
Kết quả là Dottore không hề xuất hiện, cũng không biết hắn đang làm gì.
Paimon:
Đúng vậy. Dù sao thì người đại diện cho Fatui là Sandrone bây giờ tuy nói chuyện khó nghe, nhưng thực tế lại không xấu xa lắm.
Paimon:
Không biết có phải vì áp lực khi ở trong Fatui dẫn đến việc cô ấy phải bày ra bộ dạng cứng rắn không. Cảm thấy như vậy mới thể hiện được sự uy nghiêm của Quan Chấp Hành.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ vậy...
Paimon:
Nhưng khi đấu với Rerir, cô ấy lại luôn sửa chữa Pulonia và các loại robot của mình.
Paimon:
Càng bận tâm hình tượng của mình thì càng dễ bị mất mặt mà... Không biết giờ cô ấy có đang tức giận không nữa.
Paimon:
Sao có thể chứ!? Cô ấy đâu có ở đây... Ơ?!
Katheryne:
...Sao vậy?
Paimon:
Không có gì đâu. Làm phiền rồi, chúng tôi đi trước đây...
Paimon:
Chúng ta vừa nói đến gì nhỉ, Columbina đúng không? Hay là mau đi thăm cô ấy đi, ahaha.
Đến Sảnh Trăng Bạc
Paimon:
Này, cô ấy đang ngồi đó kìa!
Columbina:
Chẳng lẽ tôi ngồi ở đây là cảnh tượng hiếm thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Không, chẳng qua chúng tôi chỉ nghĩ là cô đang nghỉ ngơi thôi.
Columbina:
Nếu không có khách đột nhiên đến thăm thì có lẽ tôi thật sự đang nghỉ ngơi đấy.
Columbina:
Tôi không cảm thấy bị làm phiền đâu, nơi đây dù sao cũng chỉ có hai người ghé thăm thôi.
Columbina:
...Nằm nói chuyện thì sẽ trông hơi lạnh lùng, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cô nghĩ đến cả chuyện này sao.
Columbina:
Thỉnh thoảng thôi. Gần đây tôi hay nghĩ đến cậu và những người bạn đồng hành của cậu.
Columbina:
Ký ức mang hơi ấm, thật thần kỳ. Nó vô cùng ấm áp, trong ký ức trước đây của tôi rất ít có những đoạn như vậy.
Columbina:
Nghe nói người xa xứ khi về quê sẽ mang theo nhiều món quà lưu niệm. Còn hành lý của tôi thì trống rỗng, tôi cứ nghĩ nó sẽ trống như vậy mãi.
Paimon:
Quả nhiên cô vẫn phải quay về mặt trăng sao...?
Columbina:
Ừm, sự bài xích giữa tôi và hành tinh này luôn tồn tại, nó luôn nhắc nhở rằng tôi không thuộc về nơi này.
Columbina:
Nếu ở lại Teyvat thì một ngày nào đó tôi sẽ tan biến... Không phải biến thành cát bụi hay chất dinh dưỡng cho hoa, mà là không còn tồn tại nữa.
Paimon:
Được rồi, tuy rằng không nỡ... nhưng có vẻ như đây là lời tạm biệt không thể tránh khỏi.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô định làm sao để quay trở về đó?
Columbina:
Đêm Cầu Nguyệt sắp đến rồi. Đó là ngày mà mặt trăng gần với Teyvat nhất.
Columbina:
Kuuvahki của vùng đất này sẽ đạt đến đỉnh điểm, tôi chỉ cần nắm bắt đợt thủy triều này thì sẽ không cần tốn quá nhiều sức lực...
Paimon:
Hiểu rồi, đại khái là giống như bắn cung nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Nghe giống như phóng Columbina lên mặt trăng ấy.
Columbina:
Nếu thực sự là vậy thì sẽ đụng phải bầu trời giả đấy.
Columbina:
...Thật ra có cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng tôi thích cách so sánh này, rất thú vị.
Paimon:
Hihi, Nhà Lữ Hành thấy không, cô ấy hiểu sự hài hước của tôi đó.
Nhà Lữ Hành:
Mới chớp mắt là đã đến lúc chia tay rồi.
Columbina:
Đúng vậy, thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.
Columbina:
Tôi luôn cho rằng mình đang lang thang trên mảnh đất này, còn nó cũng chưa bao giờ thể hiện ý muốn giữ tôi lại.
Columbina:
Nhưng trước khi đi, nó đã muốn nắm lấy tay tôi... Rốt cuộc thì đây là sự dịu dàng, hay là châm biếm đây?
Nhà Lữ Hành:
...Cô đang đợi câu trả lời của tôi sao?
Columbina:
Ừm, cậu là Nhà Lữ Hành, nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi sẽ nói là... Hãy tận hưởng hiện tại.
Paimon:
Đừng nghĩ nhiều như vậy. Niềm vui rất đơn giản, vui thì cứ vui thôi, không có hàm ý sâu xa gì cả.
Columbina:
Ra là vậy. Thế thì tình hình của tôi bây giờ tuy rất mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nghe giọng điệu của cô thì không giống vậy.
Columbina:
Thật sao? Tôi tưởng cậu sẽ nhận ra chứ.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, tôi đùa thôi. Hôm nay ngay từ lúc nhìn thấy cô, tôi đã biết tâm trạng của cô không tệ rồi.
Columbina:
Thì ra là nói đùa. Nhưng câu đùa này không vui lắm.
Columbina:
Hai người tới tìm tôi vì "cái đó" sao? Đưa tay cho tôi nào.
Nhà Lữ Hành:
Không, lần này chúng tôi có chuyện khác muốn thương lượng.
Columbina:
Vậy thì còn muốn đưa tay cho tôi không?
Nhà Lữ Hành:
...Thôi được.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn. Chuyện là như vầy, tôi nghe nói trong Đêm Cầu Nguyệt trước đây, người dân ở đây sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm Nguyệt Thần.
Nhà Lữ Hành:
Khi đối đầu với Rerir, cô đã làm rất nhiều việc. Tôi cảm thấy trước khi cô về nhà thì nên có một buổi tiệc chia tay.
Nhà Lữ Hành:
Tuy tôi tạm thời chưa hỏi ý kiến của mọi người, nhưng tôi muốn mời cô tham gia Đêm Cầu Nguyệt lần này.
Columbina:
...Tôi chưa từng tham gia qua sự kiện như vậy, nên không biết phải làm gì.
Paimon:
Vấn đề này cô không cần lo đâu. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, cô chỉ cần có mặt là được.
Paimon:
Đương nhiên, nếu cảm thấy không khỏe thì đừng miễn cưỡng nhé. Chúng tôi chỉ thấy đây là một cơ hội hiếm có thôi.
Columbina:
Nhưng tôi được họ gọi là Kuutar, hiện vẫn đang bị Fatui truy nã. Tôi không nên xuất hiện trước đám đông...
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì đúng là khá khó khăn... Nhưng mà...)
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách.
Paimon:
Ừm! Cứ giao cho chúng tôi là được. Mặc dù tôi vẫn chưa biết kế hoạch của Nhà Lữ Hành là gì!
Columbina:
Được rồi, nếu đã vậy thì tôi không từ chối nữa.
Columbina:
Trước khi biết được hình dạng thật sự của quê hương, tôi cũng nên để cảnh sắc của vùng đất này vào trong hành lý.
Columbina:
À, nếu hai người gặp Lauma thì hãy chuyển lời rằng câu trả lời của tôi cho câu hỏi trước đó không phải "đồng ý", cũng không phải "từ chối".
Columbina:
Mà là "không cần thiết".
Paimon:
Nghe không hiểu lắm... Được rồi, chắc là chuyện riêng của hai người. Chúng tôi sẽ chuyển lời, vậy tạm biệt trước nhé.
Columbina:
...
Columbina:
Hơn nữa... Tôi cũng không biết...
Quay về Đảo Hiisi
Paimon:
Lauma, chúng tôi đến rồi đây! Ơ, Varka cũng ở đây à?
Varka:
Hahaha, tôi cũng không biết nữa. Tối qua tôi uống chút rượu, khi tỉnh dậy thì đã ở Đảo Hiisi rồi.
Lauma:
Ngài Varka đại diện cho Thị Trấn Nasha đến để bàn bạc về các vật trang trí cần dùng trong Đêm Cầu Nguyệt, cũng như lập kế hoạch bày trí chi tiết.
Varka:
Đúng, cũng có thể nói là vậy.
Paimon:
Nghe không giống chút nào đấy!
Nhà Lữ Hành:
Thì ra mọi người đã bắt đầu chuẩn bị rồi à?
Lauma:
Ừm, tổ chức sự kiện lễ hội trong Đêm Cầu Nguyệt vốn là truyền thống của Nod-Krai.
Lauma:
Vào ngày hôm nay, vầng trăng khuyết trên cành của Ngọn Rừng Xanh sẽ trở thành vầng trăng tròn, Hoa Cầu Nguyệt cũng sẽ nở rộ mang sắc thái đặc biệt. Mọi người đều nói đây là dấu hiệu của sự chúc phúc.
Varka:
Hơn nữa, trước đó chẳng phải đã xảy ra chuyện về Rerir sao. Những người ở đây đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nên đều muốn cầu may.
Varka:
Những nhân vật máu mặt ở Thị Trấn Nasha đều cảm thấy lúc này nếu tổ chức một lễ hội náo nhiệt, thì sẽ xây dựng lại được niềm tin của mọi người đối với nơi này.
Paimon:
Chẳng trách Katheryne cũng nói kỷ niệm Nguyệt Thần thật ra không phải trọng tâm của ngày lễ này.
Lauma:
Ừm, đây giống như một thói quen hơn, chứ không liên quan đến việc câu chuyện đằng sau ngày lễ có thật hay không.
Lauma:
Cho nên dù Dòng Dõi Sương Nguyệt đã biết tín ngưỡng trong quá khứ là sai lầm, nhưng mọi người vẫn rất mong chờ Đêm Cầu Nguyệt.
Paimon:
Hình như cũng đúng. Khi Liyue đón Tết Hải Đăng, mọi người cũng sẽ không nghĩ nhiều về việc tiên nhân có thật sự tồn tại hay không.
Paimon:
À, chúng tôi vừa đi gặp Columbina xong. Chúng tôi cũng định mời cô ấy tham gia Đêm Cầu Nguyệt lần này đó.
Varka:
Ồ, vậy là cô ấy đã đồng ý rồi sao? Cũng bất ngờ thật đấy.
Lauma:
Cô ấy định trở về mặt trăng vào ngày đó, đúng không?
Paimon:
Ừm. Nguyên lý cụ thể thì tôi không hiểu lắm, nói chung... ừm, giống như bắn cung vậy!
Nhà Lữ Hành:
Đáng lẽ cô ấy không nên công nhận phép so sánh của Paimon...
Lauma:
Tôi hiểu rồi. Hmm, thật ra tôi cũng có dự cảm là cô ấy sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Lauma:
Nếu Kuutar đã quyết định tham gia, vậy thì chắc phải chuẩn bị riêng cho cô ấy một chút.
Paimon:
Đúng đó! Lúc nãy cũng nhắc đến việc cô ấy lộ diện sẽ gặp phiền phức, chúng tôi đang nghĩ xem có cách nào giúp cô ấy che giấu không đây...
Lauma:
Hmm... Tượng thần của Dòng Dõi Sương Nguyệt điêu khắc rất chi tiết. Muốn giấu một vị thần mà mọi người đều đã thấy qua thì hình như hơi khó...
Paimon:
Đúng thật. Đây không phải là thứ mà mọi người có thể tìm ra cách ngay được...
Varka:
Ai da, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Paimon:
Ồ? Chẳng lẽ anh đã nghĩ ra cách rồi à?
Varka:
Không có. Nhưng lễ hội thì sôi động và vui vẻ mới là quan trọng nhất chứ.
Varka:
Nếu mọi người ngay cả lúc chuẩn bị cũng mặt mày đăm chiêu thì sao người tham gia có thể tận hưởng được!
Paimon:
Đúng là triết lý sống của người Mondstadt nhỉ, rất tự do và lạc quan...
Lauma:
Tôi cũng cảm thấy ngài Varka nói rất có lý.
Lauma:
Trước tiên hãy để tấm lòng của chúng ta dành cho Kuutar hòa vào bầu không khí của lễ hội đã.
Lauma:
Chưa biết chừng bất giác lại phát hiện ra thứ vốn đang muốn tìm thì sao?
Paimon:
Này, lời Lauma nói cũng gần giống điều tôi đã nói trước đó đấy!
Lauma:
Hmm...?
Varka:
Haha, tôi đã bắt đầu mong chờ Đêm Cầu Nguyệt rồi đây. Ở Mondstadt, mỗi đôi tình nhân lần đầu tham gia Lễ Hội Hoa Gió đều có biểu cảm rất tuyệt vời đấy.
Varka:
Tôi nghĩ nét mặt đó cũng sẽ xuất hiện trên gương mặt của tiểu thư Nguyệt Thần.
Paimon:
Hình như không giống lắm thì phải...
Varka:
Chuyện trong thành cứ giao cho tôi nhé, còn chuyện trang trí thì phiền Dòng Dõi Sương Nguyệt sắp xếp vậy. Chỉ có đồ trang trí do các vị làm thì mới chính thống và xinh đẹp nhất.
Varka:
Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng để tạo nên ngày hội náo nhiệt, đó chính là... bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi!
Lauma:
Trước khi các vị xuất phát, tôi sẽ giới thiệu cho các vị những gì mà Dòng Dõi Sương Nguyệt đang chuẩn bị. Vừa hay ngài Varka cũng muốn xem đấy.
Lauma:
Tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi về quyết định của Kuutar.
Tham quan cùng Lauma
Paimon:
Ồ, đây là gì vậy? Trông vui quá.
Lauma:
Đúng vậy. Kuuhenki giỏi dùng những chiếc trống này để diễn tấu âm nhạc, mặc dù tôi không biết chúng đã học được bằng cách nào...
Varka:
Có khi nào là nhờ vào thiên phú không? Có thể trong mắt chúng thì đây chỉ là đồ chơi thôi đấy.
Luonnotar:
...!
Paimon:
Luonnotar cũng muốn chơi sao?
Luonnotar:
...?
Nhà Lữ Hành:
Hình như Paimon đoán sai rồi.
Varka:
Đúng vậy, trông nó có vẻ rất bối rối.
Paimon:
Lần sau có dịp thì chúng ta dạy nó nhé.
Tiếp tục đi theo Lauma
Paimon:
Mọi người hình như đều đang rất bận rộn...
Lauma:
Đều là những vật phẩm dùng trong Đêm Cầu Nguyệt. Ví dụ như bức tượng đang được chế tạo bên này, tôi và ngài Varka vừa xác định vị trí đặt cụ thể rồi.
Varka:
Ồ, không ngờ sau khi hoàn thành lại lớn như vậy đấy.
Varka:
Yên tâm đi, đã sắp xếp xong rồi. Đến lúc đó báo tin cho tôi là được, tôi sẽ tìm người giúp cô chuyển qua đó.
Lauma:
Rất cảm ơn. Còn bên này, chúng tôi vẫn đang chuẩn bị một loại kẹo rất truyền thống.
Paimon:
Woa, rực rỡ thật! Giờ có thể nếm thử một cái không?
Lauma:
Haha, đương nhiên là được. Tôi đoán là sẽ hợp với khẩu vị của Paimon đấy.
Paimon:
Đúng vậy! Chỉ cần là đồ ngọt thì tôi đều thích!
Varka:
Nếu đây là Tiệc Ánh Trăng phát cho Paimon, thì chắc Paimon đã gia nhập Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi, haha.
Lauma:
Trong thời gian lễ hội, ở Thị Trấn Nasha còn có Ngọn Rừng Xanh như vậy.
Lauma:
Thời gian của Đêm Cầu Nguyệt không phải cố định, chúng ta chỉ có thể dự đoán đại khái thôi. Sau đó dựa vào sự thay đổi của Ngọn Rừng Xanh và Hoa Cầu Nguyệt để nhận biết.
Lauma:
Vậy nên chờ sự thay đổi của những thứ này, cũng là một việc rất thú vị của Đêm Cầu Nguyệt.
Lauma:
Tạm thời thế thôi. Thật ra, tôi đã khá bất ngờ khi nghe tin Kuutar đồng ý tham gia lễ hội này đấy.
Lauma:
Trước đây tôi đã hỏi xem cô ấy có đồng ý đến Dòng Dõi Sương Nguyệt không, tôi sẽ giới thiệu, và mọi người có thể chung sống như một gia đình.
Lauma:
Cô ấy không trả lời tôi, và cho đến giờ cô ấy cũng chưa xuất hiện ở Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Lauma:
Tôi vốn tưởng rằng đây chính là câu trả lời của cô ấy, nhưng nếu vậy thì chắc cô ấy đã không đồng ý lời mời lần này rồi...
Lauma:
Vậy sao...
Lauma:
Tôi hiểu rồi. Có lẽ cô ấy đã phán đoán đúng, Dòng Dõi Sương Nguyệt hiện tại đã không cần một Nguyệt Thần nữa.
Lauma:
Nhưng tôi không phải hy vọng cô ấy có thể trở thành vị thần hội tụ tín ngưỡng của mọi người, mà chỉ mong có thể giúp cô ấy tìm được một nơi thuộc về thôi.
Lauma:
Chắc cô ấy nghĩ nếu lộ diện thì sẽ lại bị Fatui quấy rối, nên không muốn gây thêm phiền phức cho chúng tôi.
Lauma:
Nhưng so với những rắc rối này, điều khiến tôi đau lòng hơn là, rõ ràng đây là nơi cô ấy sinh ra, nhưng lại không ai có thể bảo vệ cô ấy.
Varka:
Chuyện này tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào... Người đi xa cần sự chúc phúc nhiều hơn là gánh nặng.
Varka:
Hơn nữa không phải cô ấy đã quyết định tham gia Đêm Cầu Nguyệt rồi sao? Tôi nghĩ cứ tôn trọng lựa chọn của cô ấy là được.
Lauma:
Có lý... Dù sao thì không lâu nữa cô ấy cũng sẽ rời khỏi đây rồi.
Varka:
Điều chúng ta cần làm chính là giúp cô ấy lưu lại hồi ức vui vẻ. Hơn nữa quay về mặt trăng rồi cũng đâu phải là không thể quay lại đây nữa, đúng không nào?
Paimon:
Nói đúng lắm. Lễ hội thì nên vui vẻ, không nên nghĩ nhiều quá.
Varka:
Vậy tôi chuẩn bị về Thị Trấn Nasha đây, hai người đi cùng chứ? Chắc vẫn còn vài người bạn ở trong thị trấn cần ghé thăm nhỉ.
Paimon:
Đi thôi nào. Tạm biệt nhé, Lauma!
Lauma:
Cảm ơn các vị, tạm biệt.
Nhà Lữ Hành:
(Người đi xa cần sự chúc phúc nhiều hơn là gánh nặng sao...?)
Nhà Lữ Hành:
(Đây đúng là đạo lý chúng ta nên tuân thủ. Nhưng với Columbina, chỉ chúc phúc thôi đã đủ rồi sao?)
Cùng Varka quay trở về Thị Trấn Nasha
Paimon:
Hửm? Bên kia là... Durin và Albedo, còn có cả Flins nữa? Họ đang nói gì vậy?
Varka:
Đúng là tổ hợp hiếm gặp đấy.
Durin:
Ah, đại đội trưởng, và cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa.
Albedo:
Chào mọi người, đã lâu không gặp rồi.
Flins:
Xem ra lại có người mới tham gia vào điều tra rồi.
Nhà Lữ Hành:
Điều tra?
Varka:
Từ từ, để tôi đoán xem, lẽ nào là... Người Giữ Đèn chính nghĩa lại định ra tay với con rồng của Vực Sâu sao?
Flins:
Haha, có thể nói là vậy.
Paimon:
Tôi không tin đâu! Ơ... Câu trả lời này có phải đã từng nghe qua rồi không...
Flins:
Nói chính xác hơn thì đúng là có chuyện này xảy ra, nhưng là vì nguyên nhân khác.
Varka:
Vậy là tôi đoán đúng rồi à?!
Paimon:
Rõ ràng là tự anh nói linh tinh mà, tỏ vẻ ngạc nhiên gì chứ! Hơn nữa cùng lắm anh cũng chỉ nói đúng một nửa thôi!
Durin:
À, để tôi giải thích vậy... Chúng tôi và ngài Flins gặp nhau ở phía bắc Thị Trấn Nasha.
Durin:
Lúc đó chúng tôi bất ngờ gặp phải ma vật Vực Sâu ở nơi hoang dã, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ là trên người chúng hoàn toàn không có mùi của sức mạnh Vực Sâu.
Durin:
Khi đến gần điều tra mới phát hiện, chúng không phải là ma vật tồn tại thật, mà giống như... hình ảnh phản chiếu dưới nước, hay là ảo ảnh lơ lửng vậy.
Paimon:
Hửm? Là sao? Nhìn thấy nhưng không chạm được à?
Albedo:
Đúng vậy. Rất lạ. Tuy chúng có gầm gừ và muốn tấn công chúng tôi, nhưng hai bên không thể tiếp xúc thực tế.
Varka:
Hiện tượng này hình như tôi đã từng nghe nói qua rồi. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Nod-Krai, nhưng tôi cũng không hiểu lắm.
Flins:
Như anh đã nói đấy. Khi gần đến Đêm Cầu Nguyệt, Nod-Krai sẽ xuất hiện hư ảnh tương tự.
Flins:
Nếu khoảng cách khá xa thì quả thực rất khó phân biệt thực hư.
Flins:
Khi đi ngang qua, tôi còn tưởng là Durin và Albedo đang chiến đấu với ma vật Vực Sâu đấy.
Albedo:
Nhưng sau khi chúng tôi trao đổi và điều tra lại, thì có thể xác định những hư ảnh này đều vô hại, không cần cảnh giác quá mức.
Varka:
Nhưng trước đây tôi chỉ nghe nói là sẽ xuất hiện hư ảnh của động vật, đá hoặc nhà nhỏ thôi. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến hư ảnh của ma vật Vực Sâu đấy...
Flins:
Tôi cũng vậy, nên tôi định kiểm tra thêm và đến những chỗ khác xem thử.
Varka:
Vậy còn hai người thì sao, có kế hoạch gì không?
Albedo:
Khoảng mấy ngày trước, dì Alice đã liên hệ với tôi, hy vọng tôi và Durin có thể giúp dì ấy thực hiện một thí nghiệm.
Albedo:
Nhưng sau đó dì ấy lại mất tích. Những người quen thuộc với dì ấy đều biết đây cũng là chuyện thường thấy.
Albedo:
Chúng ta không biết khi nào gió sẽ thổi, nhưng khi gió thổi thì chúng ta nhất định sẽ biết. Câu nói này dùng để hình dung dì Alice cũng rất chính xác.
Paimon:
Ừm, đây đúng là tác phong của cô ấy.
Varka:
Vậy chúng ta cùng điều tra hư ảnh này đi, tôi cũng hơi tò mò đấy. Tôi nghĩ chắc có người đã chú ý đến hiện tượng này trước chúng ta rồi.
Flins:
Haha, nói rất có lý.
Paimon:
Cũng đúng... Ở Nod-Krai, có ai nắm được thông tin nhanh và nhiều hơn cô ấy được chứ.
Paimon:
Chúng ta đi hỏi thử xem, tiện thể mời Hội Đồng Bí Mật tham gia lễ hội luôn.
Đến Hội Đồng Bí Mật
Nefer:
Các vị nói đúng, quả thực tôi đã đánh hơi được mùi bất ổn từ chuyện này rồi, nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Nefer:
Theo ghi chép, trước và sau Đêm Cầu Nguyệt đều có hiện tượng hư ảnh này, chỉ là trước đây hiếm gặp thôi.
Nefer:
Xác suất gặp cũng thấp như khi ngẩng đầu lên vô tình phát hiện có ngôi sao vừa hay lướt qua, nên vội vàng cầu nguyện vậy đấy.
Nefer:
Nhưng lần này, những hiện tượng hư ảnh đó lại xuất hiện rất nhiều.
Nefer:
Jahoda vẫn đang thu thập thông tin ở bên ngoài, tôi sẽ nói những điều mà tôi cảm thấy hứng thú trước nhé.
Nefer:
Trước tiên là Vực Sâu.
Durin:
Đó chính là hư ảnh mà chúng tôi nhìn thấy.
Nefer:
Đúng, nhưng có một nơi quy mô rất lớn, ma vật rất đông, và còn có cả hư ảnh của loài người nữa.
Nefer:
Với cả khung cảnh đó giống như... ký ức lúc lâm chung của một nhóm người vậy.
Paimon:
Ah...
Varka:
Ý cô là hư ảnh của ma vật đang tấn công hư ảnh loài người à?
Nefer:
Đúng vậy, cùng là hư ảnh thì có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng chúng ta không có cách nào để can thiệp.
Nefer:
Ngoài ra, một số hư ảnh là loài người, nhưng trang phục hay bối cảnh lịch sử cũng đều là cách đây rất lâu về trước rồi.
Nefer:
Họ tự xưng là người Hyperborea, tôi đã từng nghe qua cái tên này từ Lauma. Nếu là thật thì chắc họ thuộc thời đại 6000 năm trước...
Paimon:
6000 năm? Tôi có nghe nhầm không đấy!?
Albedo:
Nghe có vẻ như rất có giá trị để nghiên cứu.
Varka:
Vậy thì tốt quá rồi, thế giao cho cậu nhé, Albedo. Tôi chỉ có hứng thú với lịch sử sau khi Đội Kỵ Sĩ thành lập thôi, trước giai đoạn đó thì tôi đều ngủ gật trong tiết lịch sử.
Flins:
Có thể giao tiếp thuận lợi với người từ thời xa xưa thế này vốn đã là kỳ tích rồi.
Nefer:
Đây cũng là lý do tại sao thương nhân tình báo không thể so sánh với nhà khảo cổ học. Tôi chỉ quan tâm đến giá trị mà tình báo này mang lại thôi.
Nefer:
Nếu sắp xếp những thông tin này lại, chắc sẽ có được chút lợi ích từ vị Vịnh Nguyệt Sứ vô cùng thành kính đó đấy.
Paimon:
Thì ra đây là logic của thương nhân tình báo... Được mở mang tầm mắt thêm rồi đấy.
Varka:
Xem ra chúng ta có thể chia ra hành động.
Durin:
Chuyện liên quan đến hiện tượng Vực Sâu cứ giao cho ba người chúng tôi vậy.
Flins:
Ừm, đây cũng là chức trách của Người Giữ Đèn.
Durin:
Tôi muốn tìm hiểu thêm về Vực Sâu, dù chỉ là biết thêm một số kiến thức về nó thôi cũng được.
Albedo:
Cơ hội nghiên cứu Vực Sâu đúng là rất hiếm có, nhưng cơ hội được giao tiếp với người cổ đại cũng khó mà có được.
Nefer:
Bên phía Hyperborea cứ để Hội Đồng Bí Mật phụ trách. Đã vất vả thu thập và tổng hợp tình báo như vậy thì cũng nên có được chút thông tin độc quyền, phải không nào?
Varka:
Xem ra đội hai người chúng ta mất cơ hội rồi.
Varka:
Từ khi cậu trở thành Kỵ Sĩ Danh Dự. Đây là ván cờ lớn mà tôi đã bày ra đấy, haha.
Paimon:
Đúng rồi, Đêm Cầu Nguyệt lần này chúng tôi đã mời Columbina tham gia. Lúc đó Nefer và Jahoda có muốn nhập hội không?
Nefer:
Cô ấy đồng ý đến à...? Hmm, không hổ danh là Nhà Lữ Hành đấy.
Nefer:
Tôi đương nhiên không thành vấn đề rồi. Dù sao thì khắp nơi đều được bày biện trang trí, lúc đó có ru rú trong nhà thì cũng sẽ không có ai tới bàn chuyện làm ăn.
Nefer:
Jahoda thích náo nhiệt như vậy, chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi.
Jahoda:
Không, không, không không không...
Nefer:
Chậc, làm mất hết thể diện của chị rồi đấy...
Jahoda:
Không có! Em muốn nói là không ổn rồi sếp ơi!
Jahoda:
Nhiều người thế... À mà mọi người mau theo tôi vào trong nào, nhanh lên nhanh lên!
Jahoda:
Chuyện là ở Bãi Cát Sao có một hư ảnh xuất hiện... Nó, nó hình như là một chiếc phi thuyền!
Paimon:
Phi thuyền!?
Nhà Lữ Hành:
Phi thuyền trên Bãi Cát Sao...
Paimon:
Chắc là chiếc phi thuyền khi đó đã đáp xuống Teyvat. Nhà Lữ Hành nói là đã thấy nó thông qua Tủy Mặt Trăng rồi, đúng không?
Jahoda:
Sao cơ, hai người cũng biết à? Ôi... Tôi còn tưởng mình đã phát hiện ra chuyện gì đó rất lợi hại chứ...
Jahoda:
Mà khoan, cậu ngồi phi thuyền đến sao?! Thế thì càng lợi hại đấy. Hãy kể cho tôi nghe đi, trong phi thuyền có gì, nó có thể bay khắp mọi nơi à?
Paimon:
Đúng vậy, cô thật lợi hại đó! Đúng là thương nhân tình báo lợi hại nhất mà... À, đương nhiên là sau sếp của cô!
Jahoda:
Vậy, vậy sao? Hihi! Tôi không biết là mình lợi hại như vậy đấy...
Varka:
Xem ra chúng ta đã xác định được điểm đến rồi.
Varka:
Sao lại nhìn tôi? Muốn hỏi "phi thuyền thì có liên quan gì tới tôi" à? Làm ơn đi, chỉ có mình tôi rảnh rỗi thì chẳng phải rất đáng thương sao?
Paimon:
Cũng đúng, vậy thì cùng đi nào.
Durin:
Vậy sau khi điều tra xong, chúng ta quay lại đây để tổng hợp thông tin nhé.
Albedo:
Mong là mọi người đều sẽ có thu hoạch như mong đợi.
Paimon:
Mọi người cũng vậy!
Nefer:
Haiz...
Jahoda:
Sao thế sếp, chúng ta không xuất phát à?
Nefer:
Từ khi nào mà Hội Đồng Bí Mật bắt đầu cung cấp thông tin tình báo miễn phí vậy?
Jahoda:
Xin, xin lỗi sếp!
Đến nơi có hư ảnh phi thuyền
Sau khi biết tin, bạn đã đến Bãi Cát Sao. Phi thuyền mà bạn từng ngồi trên đó quả thật đang tồn tại ở đây dưới dạng hư ảnh.
Paimon:
Đúng là giống như Jahoda đã nói. Hư ảnh ở đây chính là phi thuyền của Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Lạ thật, tại sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đây rốt cuộc là hình chiếu, hay bản thể của nó đã không còn nữa, chỉ còn lại hình bóng này thôi?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không biết nữa...
Lauma:
Các vị tới rồi à.
Varka:
Không ngờ gặp được cô ở đây đấy, quý cô Lauma. Không phải cô đang chuẩn bị cho Đêm Cầu Nguyệt sao?
Lauma:
Có thành viên của Dòng Dõi Sương Nguyệt nói với tôi rằng Bãi Cát Sao xuất hiện những hư ảnh kỳ lạ.
Lauma:
Trong quá khứ chưa từng xuất hiện hư ảnh như vậy, tôi cảm thấy nên đi điều tra một chút.
Paimon:
Chúng tôi cũng vậy. À, nghe nói hư ảnh này sẽ xuất hiện gần Đêm Cầu Nguyệt, cô có biết nguyên nhân không?
Lauma:
Rất tiếc, vì loại hư ảnh này không thể chạm vào, trong quá khứ cũng không có xuất hiện hư ảnh loài người, nên thông tin chúng tôi có được cũng rất hạn chế.
Lauma:
Tôi chỉ suy đoán được việc những hư ảnh này được sinh ra là do sự gia tăng của Kuuvahki mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Trước tiên hãy xem xung quanh có manh mối gì không đã.
Paimon:
Đúng đó. Tôi cũng không hiểu gì cả. Điều tra xung quanh xem sao.
Lauma:
Tôi cũng sẽ giúp một tay.
Cùng Lauma tìm sự giúp đỡ từ động vật
Lauma:
Các vị, chắc nó có thể cung cấp tình báo cho chúng ta đấy.
Paimon:
Đó là... hư ảnh của Hươu Sừng Lạnh à?
Varka:
Tôi từ lâu đã nghe nói Dòng Dõi Sương Nguyệt và động vật có mối quan hệ thân thiết, và có thể giao tiếp với nhau. Trong trường hợp này quả thực đã giúp được rất nhiều đấy.
Lauma:
Ừm... Hiểu rồi, như thế này thì sao?
Hươu Sừng Lạnh:
♪
Paimon:
Ơ, nó rời đi rồi...
Lauma:
Nó cũng tò mò về phi thuyền khổng lồ trước mặt, nên tôi muốn nó và những người bạn khác giúp chúng ta điều tra.
Lauma:
Đổi lại, tôi đã cho nó biết một số nơi có thể có nhiều quả dại ở gần đây.
Lauma:
Tuy dòng thời gian của chúng ta và những hư ảnh này khác nhau, nhưng địa hình và khí hậu thích hợp cho thực vật sinh trưởng cũng không dễ thay đổi.
Lauma:
Chờ thêm một chút nhé, hy vọng sẽ có kết quả tốt.
Một lúc sau, Hươu Sừng Lạnh vui vẻ cùng bạn bè quay về.
Varka:
Nhìn chúng quay về cùng nhau, chắc là có thu hoạch lớn rồi.
Lauma:
Ừm, để tôi đi hỏi xem.
Hươu Sừng Lạnh:
♪♪
Lauma:
Nó quả thực đã tìm được rất nhiều quả dại, đủ để chúng ăn no trong một thời gian dài.
Lauma:
Con Vẹt Biển bay lượn mấy vòng trên không trung, nhưng không phát hiện ra vật thể lạ liên quan đến phi thuyền ở quanh đây.
Paimon:
Ừm... Tầm nhìn từ trên cao đúng là tốt hơn chúng ta.
Lauma:
Ngoài ra, tôi đang nghĩ thế giới mà những hư ảnh này nhìn thấy cũng không giống chúng ta.
Varka:
Tôi hiểu rồi. Tuy đôi khi cả hai thời không đều có quả dại, nhưng có thể vẫn còn một số thứ chỉ có trong thời không đó, nhưng chúng ta lại không thấy được.
Paimon:
Có lý... Không hổ danh là Lauma, suy nghĩ thật chu đáo.
Lauma:
Còn Tê Giác Sừng Cùn giỏi dùng Kuuvahki để vận chuyển đá, nhưng khả năng của nó không tác động được lên chiếc phi thuyền đó.
Lauma:
Chuột Chũi Khịt Khịt cũng thử rồi, nhưng kỹ năng đào bới sở trường của nó cũng không có tác dụng.
Lauma:
Theo như chúng nói, chiếc phi thuyền kiên cố và hoàn chỉnh, không có sơ hở. Nó cung cấp sự bảo vệ chắc chắn nhất cho thứ bên trong.
Varka:
Xem ra chúng ta và chúng đều bó tay với chiếc phi thuyền này rồi.
Lauma:
Ừm, nhưng vẫn phải cảm ơn chúng mới được.
Lauma:
Vất vả rồi, đi tận hưởng thức ăn ngon đi nhé.
Varka:
Tôi thấy còn có một số hư ảnh loài người tụ tập ở gần đó. Nào, chúng ta đi nghe ngóng xem.
Cùng Varka nói chuyện với hư ảnh
Kielo:
Đây là gì vậy? Chưa từng thấy nó chuyển động, cũng không vào trong được.
Kettu:
Ai biết được chứ. Tôi nghe ông nội nói, khi ông nội của ông ấy còn sống thì thứ này đã chặn ở đây rồi.
Varka:
Thế ông nội của ông nội anh biết chuyện gì đã xảy ra khi ông nội của ông ấy còn sống không?
Kettu:
Hả? Ơ... Không biết, nhưng có lẽ nó cũng đã ở đây rồi. Thật khó tưởng tượng một thứ to lớn như vậy lại di chuyển được đấy.
Paimon:
Ít nhất theo họ thì phi thuyền này đã ở đây trong một khoảng thời gian rất dài rồi.
Darimir:
Các anh em, tôi nghĩ gỡ một mảnh nhỏ xuống cũng sẽ bán được giá cao đấy. Nào, hôm nay sẽ là ngày phát tài!
Paimon:
Hả, tôi sao?
Varka:
Đi thôi người anh em, để tôi đi chung cùng kiếm một khoản lớn nhé!
Lauma:
...Chúng ta cũng đi thôi.
Darimir:
Cái này... hơi cứng nhỉ. Nó rốt cuộc làm từ gì vậy, có đục thế nào cũng không được...
Varka:
Đúng vậy, người anh em... Vậy là hết kiếm được tiền rồi...
Paimon:
Anh nhập tâm thật nhỉ.
Varka:
Dù tôi có làm gì thì cũng không thể thay đổi nhận thức của hư ảnh này. Tôi đang xác nhận chuyện này đấy.
Nói chuyện với đồng đội, tổng kết tình hình
Varka:
Sau khi trao đổi với những người ở đây, tôi nghĩ chắc mọi người đều đã có chút suy đoán rồi.
Varka:
Những hư ảnh này phản ánh lịch sử đã xảy ra trong quá khứ của Nod-Krai.
Varka:
Chúng ta như ở trong một vở kịch có thể tương tác được. Tuy có thể nói chuyện với những người này, nhưng đều sẽ dẫn đến một hướng cố định.
Lauma:
Ừm. Lịch sử đã được khắc ghi, những sự thật khách quan của quá khứ không thể thay đổi.
Paimon:
Tôi còn tưởng anh chỉ đang làm trò thôi chứ, không ngờ anh lại nghiêm túc điều tra như vậy đấy.
Varka:
Đương nhiên rồi. Kết luận hiện tại là, tuy hư ảnh của phi thuyền ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta không thể biết thêm gì từ những người này.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu hư ảnh này vừa hay phản chiếu lúc Lumine đến tìm mình, thì có thể hỏi hư ảnh đó rằng tại sao em ấy không ở trong phi thuyền không nhỉ...)
Nhà Lữ Hành:
(Hoặc nếu là thời điểm trước khi phi thuyền biến mất, thì mình cũng có thể biết phi thuyền đã do ai lái đi và bay về hướng nào.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng không may mắn như vậy. Lịch sử mà hư ảnh này hiển thị đại khái chỉ là một quãng thời gian nào đó sau khi phi thuyền hạ cánh ở đây mà thôi.)
Varka:
Đừng nản lòng, ít nhất thì cũng là bằng chứng cho việc phi thuyền từng tồn tại rồi.
Varka:
Nghĩ xem, có nhiều người để ý đến phi thuyền như vậy, nhưng không ai thật sự mở được cửa, chứng tỏ phi thuyền này rất kiên cố.
Varka:
Dù là phi thuyền hay câu chuyện đằng sau nó, chẳng qua cũng chỉ là bị giấu ở nơi nào đó thôi, chúng ta sẽ tìm thấy được.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn anh.
Paimon:
Đại đội trưởng đột nhiên nghiêm túc quá, trông cũng đáng tin cậy thật đấy...
Lauma:
Không biết những người khác điều tra đến đâu rồi... Chúng ta quay về trước đi.
Varka:
Được thôi. Nếu "Nhóm Kỵ Sĩ Mondstadt" xong việc đầu tiên, vậy thì tôi sẽ mời mọi người uống nước.
Paimon:
Sao còn âm thầm đặt tên luôn thế...?
Lauma:
Tôi cũng thuộc "Nhóm Kỵ Sĩ Mondstadt" sao?
Varka:
Vô cùng hoan nghênh, chỗ chúng tôi có sẵn Giáo Đường rồi.
Paimon:
Chắc anh cảm thấy dù sao Barbatos cũng không nghe thấy, nên muốn nói gì thì nói đúng không...
Varka:
Hahaha, Barbatos không so đo thế đâu.
Thử tiếp xúc với hư ảnh nơi này
Durin cố gắng ngăn chặn "hư ảnh ma vật" tập kích hư ảnh. Tuy nhiên, dường như không thể can thiệp vào loại hư ảnh này...
Satatieto:
Cứu mạng với!
Durin:
Chết thật, mau tránh đi!
Durin:
Ah...
Satatieto:
Aaaaaaaaa...
Flins:
Tôi rất hiểu tâm trạng của Durin, nhưng cậu nên ý thức được rằng, chúng ta không có khả năng can thiệp vào cảnh tượng trước mắt.
Durin:
Hmm... Nhưng, chúng ta cũng cần phải thử...
Flins:
Vậy cậu còn nhớ đây là lần thất bại thứ mấy rồi không?
Durin:
Tôi không có đếm...
Albedo:
Xin chia buồn, đây là lần thứ 39, và là lần thứ 5 thất bại với nạn nhân này.
Albedo:
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hư ảnh có thể bị thay đổi.
Durin:
...
Flins:
Chắc là cậu đã bình tĩnh hơn rồi.
Flins:
Để tôi dựng lửa trại. Hãy nghỉ ngơi và uống chút nước nhé.
Flins:
Thế nào rồi, khỏe hơn rồi chứ, Durin?
Durin:
Tôi có thể hỏi anh vài câu không?
Flins:
Cứ tự nhiên.
Durin:
Thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến rốt cuộc là gì?
Albedo:
Tôi đoán đây là Nod-Krai trong thời kỳ biến cố Khaenri'ah, đúng không?
Durin:
Khaenri'ah...
Flins:
Đúng vậy.
Flins:
Sức mạnh Vực Sâu dù phát hiện khe hở nhỏ đến đâu, thì cũng có thể lợi dụng để xâm nhập và sinh trưởng điên cuồng.
Flins:
Vực Sâu từng xâm nhập vào Nod-Krai, dẫn đến vô số tai họa. Con người đã phải trả cái giá đau đớn mới có thể chữa lành nơi này.
Flins:
Năm trăm năm trước, cả vùng đất Teyvat đều bị ảnh hưởng bởi tai họa Vực Sâu. Nơi này đương nhiên cũng không thoát được, nên lại có thêm một vết thương nữa.
Albedo:
Thì ra là vậy...
Flins:
Đứng trước Vực Sâu thì dù là con người, fae hay thần linh, cũng đều chỉ là những sinh vật nhỏ bé.
Flins:
Và những gì nhìn thấy, chỉ là một khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé trong thảm họa Vực Sâu mà thôi.
Durin:
Được rồi... Xem ra câu hỏi thứ hai không cần hỏi nữa. Tôi muốn biết tại sao tôi lại không làm được gì... Thì ra là do thứ trước mắt đây đã là lịch sử rồi.
Flins:
Tôi cũng đoán vậy.
Albedo:
Theo tôi hiểu, lịch sử và vận mệnh không khác nhau mấy. Tuy chúng ta không thể dự đoán được vận mệnh, nhưng nó đã được xác định từ lâu.
Flins:
Đúng vậy, nó đã được xác định từ lâu rồi.
Durin:
Tôi còn có hai câu hỏi...
Durin:
Tai họa Vực Sâu đã xảy ra không chỉ một lần, vậy tại sao anh có thể chắc chắn tai họa trước mắt là chuyện từ thời Khaenri'ah?
Durin:
Và tại sao khi anh kể lại những chuyện cũ này, lại bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy bất thường vậy?
Durin:
Theo tôi hiểu, anh không phải là người lạnh lùng vô cảm, cũng không phải là người nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ...
Flins:
Hmm, thật đáng tiếc, dùng cách tính của con người thì tôi đã sáu bảy trăm tuổi gì đó rồi.
Durin:
Không lẽ anh...
Flins:
Tôi sẽ không xúc động vì lịch sử, là do tôi đã từng thật sự trải qua.
Durin:
Xin lỗi.
Flins:
Không sao, nhiệt huyết dâng trào luôn là chuyện tốt. Sẽ có một ngày nó trở thành điều mà dù muốn cũng chưa chắc có được.
Flins:
Nhưng tôi cũng có một câu muốn hỏi. Có thể sẽ hơi mạo phạm, nhưng tôi nhất định phải hỏi...
Flins:
Sự hiếu kỳ của cậu về Vực Sâu rốt cuộc là do oán hận, hay là cảm nhận được lời kêu gọi từ nó?
Flins:
Tôi từng có một thời gian ngắn đặt mảnh trái tim của Rerir vào trong đèn, tôi hiểu việc mang theo Vực Sâu đau khổ đến mức nào.
Flins:
Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm của sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể cậu. Theo tôi thấy thì sự tồn tại của cậu vốn đã là một kỳ tích rồi.
Durin:
Nói thật thì tôi không biết nữa... Và cũng không có tự tin. Vì đối với tôi, ở trước mắt đây không chỉ là vấn đề Vực Sâu.
Durin:
Từ khi tôi chưa phải là tôi của bây giờ, đã liên tục bị chất vấn bởi một câu hỏi... rằng bản thân có thực sự tồn tại không?
Durin:
Đến bây giờ, câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp. Nhưng khi chiến đấu với Rerir, hình như tôi đã hiểu rõ hơn một chút...
Durin:
Chính những người càng bị cấm cản thì càng có khả năng làm ra những điều không thể ngờ đến.
Flins:
Thật ra, trong 39 lần hành động ban nãy của cậu, tôi cũng cảm nhận được điều này.
Flins:
Chắc cậu cũng đã từng có sự giác ngộ tương tự đúng không?
Albedo:
Đương nhiên, tôi và cậu ấy khá giống nhau.
Flins:
Vậy thì mong cậu sớm vượt qua chuyện này.
Flins:
Nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta quay về thôi. À đúng rồi... Xin hãy giữ bí mật cuộc trò chuyện về lịch sử đó nhé.
Quay về Hội Đồng Bí Mật để trao đổi
Mọi người đã quay về Hội Đồng Bí Mật.
Varka:
Không ngờ chúng ta lại có được kết luận thống nhất như thế. Thật tốt quá.
Jahoda:
Nhưng tôi thấy thu hoạch ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Rõ ràng nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với người cổ đại, kết quả bọn họ chỉ biết nói một đoạn ngắn.
Jahoda:
Cái gì mà mặt trăng, cái gì mà "hyberorpea" gì đó ấy... Nghe chẳng hiểu gì cả. Cảm thấy như người thời đó đều không có kiến thức căn bản vậy.
Lauma:
Chúng tôi cũng có cảm giác này. Mỗi đoạn ghi nhận của hư ảnh đều rất ngắn.
Lauma:
Tuy rằng hàng nghìn năm trước đúng là có nền văn minh rực rỡ, nhưng nếu chỉ lọc ra vài đoạn lịch sử riêng lẻ thì cũng không đúc kết ra được nhiều giá trị.
Varka:
May mà những hư ảnh này có vẻ vô hại với hiện thực, sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta ăn uống vui chơi trong Đêm Cầu Nguyệt.
Paimon:
Tôi nghe hiểu câu này nhất đó, tôi tán thành!
Lauma:
Sao thế, trông cô có vẻ rất thất vọng nhỉ?
Nefer:
Đương nhiên rồi. Mọi người bận rộn như thế mà cuối cùng chỉ có mỗi Vịnh Nguyệt Sứ là được lợi.
Lauma:
Hãy chia sẻ ghi chép về Hyperborea với tôi nhé, tôi sẽ ghi vào tài liệu của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Jahoda:
Đúng đúng, tên là Hyperborea...
Lauma:
Chỉ có người hiểu rõ về Dòng Dõi Sương Nguyệt mới có thể chuyển hóa ghi chép thành tài liệu nghiên cứu có giá trị thôi.
Lauma:
Nếu để trên kệ của Hội Đồng Bí Mật thì nó cũng chỉ là một tờ giấy ố vàng bỏ đi.
Lauma:
Chắc hẳn quý cô Nefer sáng suốt cũng cho rằng cùng hợp tác để chia lợi ích là cách tốt nhất nhỉ.
Nefer:
Cô không nói tôi cũng biết rồi. Cứ làm vậy đi.
Jahoda:
Ủa? Nãy sếp từng nói là sẽ không cung cấp thông tin miễn phí nữa mà... Aaaah xin lỗi, em không nói nữa!
Paimon:
Này, đừng chọc cô ấy nữa...
Varka:
Haha, nói tiếp chuyện Đêm Cầu Nguyệt đi. Ngoài việc bố trí theo thông lệ thì chúng ta nên chuẩn bị thêm vài thứ đặc biệt nữa.
Durin:
Ý là tặng quà chia tay sao?
Paimon:
Cứ chọn đồ ăn là được rồi! Ơ, nhưng đồ để trên mặt trăng có dễ bị hỏng không nhỉ...
Flins:
Hay là tặng một chiếc đèn đi, có thể trên đó sẽ tối hơn ở đây.
Albedo:
Đèn trên mặt trăng cũng chưa chắc có thể thắp sáng được. Hmm... Có lẽ Đá Phép Thuật ổn hơn đấy.
Jahoda:
Mô hình Robot Dây Cót của Fontaine thì sao? Nhà tôi có rất nhiều, lúc rảnh rỗi tôi còn để chúng đánh nhau nữa!
Nefer:
Nghe đều không giống sở thích của cô ấy. Cô ấy quả thực ít giao lưu với chúng ta quá...
Varka:
Đúng đó. Tôi cảm thấy chọn quà đúng với sở thích sẽ tốt hơn.
Paimon:
Ơ, sao đột nhiên... tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhà Lữ Hành vậy!
Varka:
Hahaha, vậy cứ quyết định thế nhé. Tôi đến chỗ Dori một chuyến, có nhiều vật phẩm lễ hội cần cô ấy hỗ trợ.
Lauma:
Vậy chúng ta tách nhau ra hành động nhé. Nếu cậu hỏi được Kuutar thích gì thì nhớ thông báo cho chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Biết rồi.
Durin:
Có chuyện gì vậy?
Durin:
Không sao, chỉ là tôi nhìn thấy tai họa mà Vực Sâu để lại, nên tâm trạng bị tác động thôi.
Durin:
Nhưng không sao, đây là điều mà tôi buộc phải vượt qua... Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Paimon:
Nếu không khỏe thì phải nói ra nhé, cho dù là về mặt cơ thể hay tâm lý đấy.
Durin:
Haha, đừng xem tôi như con nít chứ.

Âm Thanh Không Thể Truyền Đạt
Sau khi đạt được sự đồng thuận, bạn quyết định trở về Sảnh Trăng Bạc để tìm hiểu xem Columbina thích những món quà như thế nào.
Đi gặp Columbina
Paimon:
Columbina, chúng tôi về rồi đây...
Paimon:
Ơ, cô ấy không có ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy.
Paimon:
Tôi nhớ ở đây còn có vài Kuuhenki nhỏ mà, sao cũng không thấy đâu nữa nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ được dẫn đi dạo rồi.
Paimon:
Kuuhenki cũng cần đi dạo sao? Nghe như đang nuôi cún ấy nhỉ...
Paimon:
Thôi, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi, hay là ngày mai quay lại vậy.
Paimon:
Còn vài ngày nữa là đến Đêm Cầu Nguyệt rồi, chúng ta cũng không gấp lắm, cô ấy cũng cần thêm thời gian nghỉ ngơi.
Nhà Lữ Hành:
Cũng đúng, đi thôi.
Paimon:
Columbina? Cô có ở đây không?
Paimon:
Sao vậy nhỉ, xem ra cô ấy vẫn không có ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Có chút kỳ lạ...
Paimon:
Đúng đó! Cô ấy không phải kiểu người hay đi lung tung. Lúc trước cô ấy còn lo rằng tùy tiện ra ngoài sẽ gây rắc rối mà.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đã một ngày cô ấy chưa về đây rồi.
Paimon:
Luonnotar đâu nhỉ? Có ở đây không, Luonnotar?
Luonnotar:
?
Paimon:
Nhóc có biết Columbina đã đi đâu rồi không?
Luonnotar:
...!
Paimon:
Chẳng hiểu nhóc đang nói gì nữa. Nhưng nếu biết thì dẫn chúng tôi đi tìm cô ấy đi.
Luonnotar:
...
Nhà Lữ Hành:
Hình như... nó cũng không biết.
Paimon:
Đúng vậy... Thế lại càng kỳ lạ hơn.
Paimon:
Hoa á? Ối... Trông hơi sai sai thật...
Paimon:
Tôi nhớ là khi Columbina suy yếu, màu sắc của những bông hoa này sẽ thay đổi. Mà giờ trông chúng nhợt nhạt quá...
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi, chúng ta đi tìm Lauma đi.
Paimon:
Ừm, nhỡ đâu cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì thì sao!
Paimon:
Lauma!
Lauma:
Ah, là hai vị à. Kuutar đâu? Cô ấy vẫn ổn chứ?
Lauma:
Không... Tôi tới đây cũng vì thấy màu hoa thay đổi, nên muốn đến xem tình hình sức khỏe của cô ấy thôi.
Lauma:
Theo kinh nghiệm trước đó thì hẳn là giờ cô ấy đang rất yếu, đứng dậy đi lại còn khó, chứ đừng nói là đi loanh quanh khắp nơi.
Paimon:
Hơn nữa cô ấy cũng không phải là kiểu người sẽ đi lung tung, có nghĩ thế nào cũng thấy rất lạ.
Nhà Lữ Hành:
Có người đã tới gần Sảnh Trăng Bạc sao?
Lauma:
Không có, rất ít người biết được nơi ở của Kuutar. Hơn nữa nếu có người lạ đến thăm thì chắc chắn sẽ để lại manh mối.
Lauma:
Chúng ta đi tìm đi, Thị Trấn Nasha nhiều thông tin tình báo nhất, nói không chừng ở đó sẽ có người biết đấy.
Paimon:
Có lý. Chúng ta đi nghe ngóng xem sao!
Đi thu thập thông tin tại Thị Trấn Nasha
Paimon:
Đợi đã... Nơi này trước đây có quầy hàng nào khả nghi thế này không nhỉ? Sao tôi không nhớ gì cả vậy?
Lauma:
Tôi cũng không có ấn tượng gì...
???:
Mwahahaha! Tiếc ghê, thời gian mạo hiểm tự do kết thúc rồi. Hãy chuẩn bị đối mặt với trùm cuối ở Nod-Krai đi!
Paimon:
Woa, giọng nói ở đâu phát ra thế?
Lauma:
Là kẻ địch sao...
???:
Nhìn đi đâu thế. Ở đây cơ mà, trùm cuối ở đây này.
Lauma:
Là... Chuột Chũi Khịt Khịt?
Paimon:
Trùm cuối đây á? Trông sai sai nhỉ, hơn nữa...
Nhà Lữ Hành:
Giọng nói này nghe quen quen.
???:
Hahaha, sắp lộ rồi. Thôi không trêu mấy đứa nữa. Ở sau lưng đây này.
???:
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng có vẻ tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mấy đứa đấy nhỉ. Ma nữ vĩ đại này vô cùng vui mừng đấy.
Lauma:
Cô, cô là...
Alice:
Tôi nghe nói các nhân vật lớn ở Teyvat đều có phần giới thiệu dài dòng, lần đầu xuất hiện sẽ khiến người khác phải kinh ngạc.
Alice:
Hội Ma Nữ không thế lực mạnh mẽ hậu thuẫn, nên chúng tôi vẫn luôn kín tiếng... Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi thấy mình rất giỏi giang cả.
Alice:
Cho nên tôi đã tự nghĩ ra một phần mở đầu thật ấn tượng.
Paimon:
Alice? Cô thật sự là Alice sao! Không phải đèn, không phải Dodoco, mà lại là... là người thật luôn á?!
Alice:
Đúng đấy! Sao hả? Lần đầu gặp mặt có cảm tưởng gì không nào?
Paimon:
Cô... Trông cô...
Alice:
À há! Nghĩ tới chuyện này đầu tiên sao? Nhưng câu nói này khiến tôi rất vui đấy!
Alice:
Sau này Klee lớn lên, chắc cũng sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp giống mẹ đấy nhỉ!
Lauma:
Vậy... Đây là người quen của hai vị à?
Paimon:
À ừm... Tạm coi là thế đi... Dù chúng tôi chưa gặp qua bao giờ.
Lauma:
Thì ra là vậy. Thế thì... ừm, tôi thấy cách quý cô ma nữ này xuất hiện... cũng khiến người khác phải ấn tượng lắm...
Paimon:
Lauma, cô không cần cố khen đâu, để tôi giới thiệu cho. Đây là Alice của Hội Ma Nữ, là bạn của chúng tôi, cũng là bạn của Varka.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây cô ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều...
Paimon:
Đúng vậy! Cô ấy là người tốt, chỉ là tác phong làm việc và cách nói chuyện hơi khó hiểu chút thôi...
Alice:
Cảm xúc con người là thứ khó hiểu mà. Nếu không thể làm theo ý mình thì khác gì máy móc chứ?
Lauma:
Xin chào, tôi là Lauma, Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt, rất vui được quen biết cô.
Alice:
Tôi biết rồi. Trước khi mấy đứa đến, tôi đã mất khoảng 15 phút để tìm hiểu tình hình hiện tại của Nod-Krai rồi.
Alice:
Cứ coi như tôi đã xem xong "tóm tắt tình tiết" rồi nhé, đủ để bỏ qua phần hàn huyên luôn.
Lauma:
Ừm, qua vài lời thì tôi cũng đã cảm nhận được cá tính riêng biệt của quý cô Alice rồi.
Paimon:
Tôi thì quen lâu rồi... Vậy thì, sao lần này cô lại đến Nod-Krai thế, Alice?
Alice:
Hmm? Tôi nói từ đầu rồi mà. Tôi là trùm cuối ở Nod-Krai đấy.
Alice:
Một kẻ địch mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán và không có chút sơ hở nào...
Nhà Lữ Hành:
Vậy đành phải để Jean bắt cô rồi nhốt lại thôi.
Alice:
Ah... Mới đó mà đã nhìn thấu nhược điểm của tôi rồi! Cậu... phá vỡ vận mệnh được định đoạt rồi!
Alice:
Và như thế, đại ma vương đã bị đánh bại!
Paimon:
...Ơ, sao lại diễn trò này với cô ấy rồi?
Alice:
Thì là do thú vị mà! Thế nào? Paimon thấy việc tôi xuất hiện ở đây là không hợp lý à?
Paimon:
Không phải, chỉ là tôi chưa thấy cô xuất hiện qua bao giờ, nên cứ cảm thấy cô là người siêu bận rộn thôi.
Alice:
Câu này rất chính xác. Tôi đến Nod-Krai cũng là vì nơi này đã xảy ra chuyện khiến Hội Ma Nữ chú ý.
Alice:
Việc này liên quan đến ba vầng trăng, cũng liên quan đến biên giới của Teyvat. Tất nhiên, cũng liên quan đến Nguyệt Thần mà mấy đứa đang tìm kiếm nữa.
Nhà Lữ Hành:
Cô biết tung tích của Columbina sao?
Alice:
Cũng đại khái thôi. Cho tôi thời gian một ấm trà, tôi sẽ từ từ kể cho.
Alice:
Hiện tôi ở Teyvat, ngoài việc quan trọng nhất là ăn uống vui chơi ra thì cũng xem như có nhiệm vụ riêng, chính là duy trì sự ổn định của biên giới.
Alice:
Những thứ phức tạp thì tôi không nói thêm nữa. Tóm lại thì ngoài biên giới đó toàn là sức mạnh Vực Sâu, để chúng tràn vào sẽ rất phiền phức.
Alice:
Hư ảnh mà mấy đứa nhìn thấy ở Nod-Krai chính là một biểu hiện cụ thể của việc biên giới bị quấy nhiễu.
Paimon:
Ra là vậy, chẳng trách sao chúng lại xuất hiện gần Đêm Cầu Nguyệt...
Lauma:
Là vì mặt trăng thật đang ở rất gần chúng ta, nên sức mạnh của nó cũng xuyên qua biên giới sao?
Alice:
Cũng có thể nói vậy. Tuy chỉ có phần rất nhỏ sức mạnh có thể vượt qua biên giới, giỏi lắm là khiến Ngọn Rừng Xanh ở đây biến thành hình tròn gì đấy thôi.
Alice:
Nhưng mấy đứa cũng nhận ra rồi đó, số lượng hư ảnh nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Ngoài ảnh hưởng của mặt trăng ở ngoài thế giới ra thì còn có nguyên nhân khác...
Alice:
Đó chính là "Ba Mặt Trăng Thẳng Hàng".
Lauma:
Ba Mặt Trăng... Thẳng Hàng...
Alice:
Trong quá khứ xa xôi, khi Thiên Lý chưa đến Teyvat, ba nữ thần mặt trăng đã nắm giữ quyền lực của các quy luật trên thế giới.
Alice:
Đúng thế. Ba nữ thần mặt trăng chia nhau cai quản những loại sức mạnh này, và hứa rằng sẽ không tập trung chúng vào một cá thể. Đây là vì sự ổn định của thế giới.
Alice:
Nhưng lúc này, Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt hiện đang ở trong cơ thể của cậu. Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt vốn dĩ không nên xuất hiện cũng đã được lấy về, lại thêm sự tồn tại của Nguyệt Thần nữa...
Alice:
Sức mạnh của ba mặt trăng đã tập trung ở Nod-Krai. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện từ sau trận chiến Tang Hỏa năm xưa.
Alice:
Mà chuyện này cũng ảnh hưởng rõ rệt đến biên giới của Teyvat.
Nhà Lữ Hành:
Sao cô lại quan tâm đến biên giới của Teyvat?
Alice:
Để cô con gái dễ thương của tôi có môi trường sống lành mạnh, lý do này có ổn không?
Paimon:
Nghe có vẻ qua loa, nhưng nếu là cô thì hình như cũng có lý...
Alice:
Đây đúng là nguyên nhân quan trọng nhất, còn những nguyên nhân khác thì hơi phức tạp. Chẳng hạn như giúp quý cô có biệt danh R lo liệu vài chuyện, đây cũng xem như là...
Alice:
Nếu tò mò thì đi hỏi Albedo đi. Tôi có một vấn đề quan trọng hơn đây: Tại sao mấy đứa lại muốn thu thập Tủy Mặt Trăng?
Nhà Lữ Hành:
Columbina muốn dùng sức mạnh của chúng để về nhà.
Alice:
Ra là thế, hiểu rồi. Nicole đã từng kể với tôi về truyền thuyết liên quan.
Paimon:
N-Nicole, chẳng lẽ là vị ma nữ có biệt danh N đó à?
Alice:
Ồ, hai đứa còn nhớ sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi từng nghe thấy giọng cô ấy ở Fontaine...
Alice:
À đúng nhỉ. Đó là câu chuyện về "vận mệnh", là lĩnh vực sở trường của cô ấy.
Alice:
Quay lại chuyện của Nguyệt Thần đi. Cách mà cô ấy định dùng để trở về mặt trăng, e là không dùng được nữa rồi.
Lauma:
Ý cô là sao?
Alice:
...Cô ấy không phải đang mất tích, mà là đã "biến mất" rồi.
Đến Sảnh Trăng Bạc
Columbina đang nghỉ ngơi trong Sảnh Trăng Bạc...
Columbina:
...
Columbina:
Cơ thể mình... nặng nề quá...
Columbina:
(Không đúng. Thứ nặng nề là... ý thức? Còn tay chân lại thấy rất nhẹ nhàng...)
Columbina:
(Mình... sao thế này? Cứ như đã ngủ quá lâu vậy... Đầu óc choáng váng... Đang là ban ngày hay ban đêm đây? Mặt trăng đã xuất hiện rồi sao?)
Columbina:
Phù... Ra ngoài đi dạo chút vậy.
Để thả lỏng cơ thể đang nặng trĩu vì một lý do nào đó, Columbina quyết định đi dạo. Tuy nhiên, cô ấy nhận ra mình không thể duy trì thực thể của bản thân nữa...
Cảm nhận sự thay đổi của bản thân
Columbina:
...
Columbina:
Mình đã... không còn sức để duy trì cơ thể nữa rồi sao?
Columbina:
Rõ ràng chẳng mấy chốc nữa là tới Đêm Cầu Nguyệt... Chút nữa thôi là có thể về nhà...
Columbina:
...
Columbina:
Cái chết đang đến... Đây là điểm cuối cùng của mình rồi sao?
Columbina:
(Sau khi tan biến, mình sẽ trở về mặt trăng sao? Hay là...)
Columbina:
Ha... Mình thật chẳng muốn kết thúc như vậy chút nào.
Columbina:
...
Columbina:
(Nhưng ít nhất, mình vẫn tồn tại ở đây. Dù cơ thể tan biến, nhưng mình vẫn cảm nhận được...)
Columbina:
(Rất nhanh thôi... Mình sẽ chẳng còn sức lực để duy trì ý thức nữa.)
Columbina:
Chi bằng... ngắm nhìn thế giới này lần cuối vậy. Dù sao đây cũng là nơi mình sinh ra...
Dạo bước trong Sương Nguyệt Phường
Lemetti:
...Haha! Nhanh lên nào!
Kaarina:
...Đợi, đợi chút đi!
Columbina:
Sương Nguyệt Phường... đã thay đổi rất nhiều so với lúc mình mới ra đời rồi...
Zirnytsia:
Mấy đồ trang trí này... nặng quá!
Rahetar:
Lúc này mới thấy chấp tế và tư tế không có đàn ông đúng là hơi bất tiện!
Columbina:
(Thật mới mẻ... Mình chưa từng có cơ hội quan sát cuộc sống của mọi người như thế này.)
Columbina:
(Trước kia chỉ cần mình xuất hiện, mọi người đều sẽ trở nên nghiêm túc và căng thẳng.)
Kapy:
Kaarina! Lemetti! Tới đây ăn đi nào!
Kaarina:
Dạ đến ngay!
Columbina:
(...Mình muốn xem thêm một lúc nữa.)
Dạo bước trong Sương Nguyệt Phường
Kapy:
Nào, chơi mệt rồi phải không? Mau ăn đi.
Columbina:
(Đồ ăn của Dòng Dõi Sương Nguyệt vẫn giản dị như mọi khi.)
Kaarina:
Ấy? Món tráng miệng của anh Lemetti là vị Quả Sồi Hè mà! Sao của con lúc nào cũng là Quả Lakka thế...
Lemetti:
Ừm... Vậy chúng ta đổi cho nhau ăn đi! Em cũng chia cho anh một miếng!
Columbina:
(Hả...? Đổi cho nhau ăn sao?)
Columbina:
(Mình chưa từng đổi đồ ăn với ai... Trong tiệc trà của Quan Chấp Hành, hình như mọi người cũng đều tự ăn riêng...)
Columbina:
(Cống phẩm mà Dòng Dõi Sương Nguyệt tặng mình lúc đó cũng thế, dù mình không ăn nổi nữa... thì họ cũng chỉ đặt phần còn lại dưới ánh trăng, để đám động vật nhỏ lấy đi...)
Lemetti:
A! Em ăn hai miếng rồi kìa!
Kaarina:
Vậy em... em cho anh thêm một miếng!
Kapy:
Hai đứa này đúng thật là...
Sarakka:
Đừng vội, phần của bà cũng chia cho các cháu nhé.
Columbina:
Haha... Đây chính là "người nhà" sao?
Dạo bước trong Sương Nguyệt Phường
Reetta:
...Bơm hơi vào những quả bóng này là được chứ gì?
Zirnytsia:
Ừm, thử bơm hai cái xem, đảm bảo không có vấn đề gì là được. Còn lại thì chờ Đêm Cầu Nguyệt rồi hãy lấy ra.
Reetta:
...Hihi.
Reetta:
Tiếp chiêu!
Zirnytsia:
Aah!
Zirnytsia:
Reettaaaa!
Columbina:
(Trêu đùa tư tế trong mắt Dòng Dõi Sương Nguyệt... là phải chịu phạt rồi...)
Zirnytsia:
Hãy đỡ đây!
Reetta:
Ahaha!
Columbina:
...Ơ?
Zirnytsia:
Hmm! Thôi được rồi, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Lauma giao đâu đấy!
Reetta:
Chẳng phải chỉ là kiểm tra xem bóng bay có bị xì hơi không thôi sao? Vậy thì dù bơm khí hay đổ nước vào thì cũng như nhau thôi. Tiếp chiêu này!
Zirnytsia:
Cũng có lý đấy... Nhưng chúng ta đâu thể cứ dùng hết bóng bay của ngày lễ được đúng không?
Reetta:
Chỉ cần tiểu thư tư tế đáng tin cậy đừng nói với Lauma thì đây sẽ chỉ là bí mật giữa những người bạn thôi mà. Chắc chơi thêm vài quả nữa vẫn được mà nhỉ?
Zirnytsia:
Đúng là... Tiếp chiêu đây!
Reetta:
Hahaha!
Columbina:
...Bơm nước vào bóng bay, vui đến thế sao?
Suy nghĩ về hành động tiếp theo
Columbina:
(Thật nhiều cảnh tượng mà bình thường không thấy được... Toàn là những việc mà trước đây khi có mình bên cạnh, mọi người sẽ không làm...)
Columbina:
(Hmm... Có lẽ việc lặng lẽ ở bên cạnh mọi người, trải qua những khoảnh khắc cuối cùng cũng không tệ...)
Columbina:
Một cơ hội hiếm có, để đến Thị Trấn Nasha xem sao. Không biết bây giờ Nhà Lữ Hành có đang ở đó không nhỉ...
Tiếp tục trò chuyện với Alice
Alice:
Sau Trận Chiến Tang Hỏa, Nguyệt Thần không còn được Teyvat công nhận. Sự tồn tại của họ cũng đã mất đi nền tảng.
Alice:
Đây là lý do Nguyệt Thần dần yếu đi, cô ấy không chịu nổi sự bài xích của thế giới.
Alice:
Nguyên lý cụ thể thì đại khái là vì ba nữ thần mặt trăng đã làm gì đó mạo phạm đến Thiên Lý. Trong lịch sử cũng thường xảy ra mấy chuyện này thôi.
Alice:
Kể cả khi tôi đang nói chuyện ở đây, về lý thuyết thì cũng phải chịu phạt. Nhưng "họ" không quản được tôi, nên tôi muốn nói gì thì cứ nói thôi.
Alice:
Tóm lại, sức mạnh của Tủy Mặt Trăng cũng chỉ như muối bỏ biển với cô ấy. Việc chiến đấu với Rerir chỉ làm cô ấy yếu đi thêm.
Alice:
Cũng may là cũng gần đến Đêm Cầu Nguyệt, nồng độ Kuuvahki của vùng đất này rất cao, nên mới giúp cô ấy kiên trì được đến bây giờ.
Paimon:
Tôi không hiểu lắm, kiên trì đến bây giờ là sao cơ? Cô vừa nói cô ấy đã biến mất mà...
Alice:
Ừm, đau đầu ghê. Tôi còn tưởng đây là kiến thức đời thường chứ. Xem ra phải giải thích rõ hơn rồi. Vậy thì ma nữ chuẩn bị cằn nhằn rồi đây, kiên nhẫn chút nhé.
Alice:
Như tôi vừa nói, các Nguyệt Thần đã mất đi nền tảng tồn tại của họ.
Alice:
Nguyên nhân trong đó vẫn là một chữ "lý". Họ đã mất đi điều hợp lý để tồn tại ở Teyvat.
Alice:
Cả vị Nguyệt Thần này cũng vậy. Thử nhớ lại trạng thái trước đây của cô ấy đi, sống trong Fatui, lấy tên là "Columbina"...
Alice:
Cũng được gọi là "Kuutar", được những tín đồ ở đây tôn thờ. Nhưng những mối liên hệ như vậy đều bị chính cô ấy hoặc mấy đứa cắt đứt rồi.
Lauma:
Cho nên, "điều hợp lý" để duy trì cô ấy đã biến mất...
Paimon:
Hả... Vậy là do chúng tôi gây ra sao?
Alice:
Nhìn từ kết quả thì đúng là thế. Nhưng nếu cứ nói tiếp như vậy thì tôi sẽ thật sự là một kẻ xấu xa, rồi trở thành kẻ thù của mấy đứa mất thôi.
Alice:
Đương nhiên rồi, tôi là ma nữ lợi hại nhất thế giới đấy nhé!
Alice:
Nếu muốn tìm vị Nguyệt Thần đó, thì trước mắt đang có hai vấn đề cần giải quyết.
Alice:
Trước tiên là cần tăng cường mối liên hệ giữa Nguyệt Thần và Teyvat, dù trong chốc lát cũng được, để sự tồn tại của cô ấy kéo dài đến Đêm Cầu Nguyệt.
Lauma:
Tăng cường mối liên hệ... Vậy là phải triệu tập những tín đồ của Dòng Dõi Sương Nguyệt quay về sao?
Alice:
Tín ngưỡng và ngôi nhà trước đó không có ích gì cho cô ấy lúc này. Hmm... Mấy đứa có biết tên cô ấy không?
Paimon:
Tên á?
Alice:
Đúng. Tên là khái niệm căn bản để xác định sự tồn tại của một người, là thứ vô cùng quan trọng.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng từng hỏi rồi, nhưng cô ấy nói không biết.
Alice:
Vậy thì đi tìm nào. Đã là Nguyệt Thần thì tôi nghĩ chắc sẽ có cái tên thuộc về cô ấy.
Alice:
Dù là Columbina hay Kuutar thì đó cũng đều không phải tên thật, cũng không được cô ấy công nhận.
Lauma:
Có cái tên này thì có thể duy trì sự tồn tại của cô ấy sao?
Alice:
Ừm. Tuy nghe có vẻ chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng sẽ là sự khởi đầu của mọi thứ. Với tình hình hiện tại, làm được điều này đã là đủ rồi.
Alice:
Còn một vấn đề khác, đó là cô ấy từng muốn dùng Tủy Mặt Trăng để trở về mặt trăng. Nhưng muốn vượt qua được bầu trời giả thì sẽ cần nguồn sức mạnh rất lớn.
Alice:
Trạng thái hiện tại của cô ấy, cho dù có tìm lại bản thể thì cũng chẳng dùng được bao nhiêu sức mạnh.
Alice:
Nhưng không cần lo đâu. Chuyện này Nicole chuyên nghiệp hơn tôi, chắc cô ấy sẽ nghĩ ra cách thôi.
Paimon:
Hóa ra ma nữ N đó cũng đã tới đây giúp đỡ hả?
Paimon:
Cảm thấy đây đúng là chuyện lớn đấy nhỉ, làm kinh động đến tận hai ma nữ lận...
Alice:
Hm... Cũng đúng, đây giống nhiệm vụ phụ của tôi hơn, haha.
Alice:
Như hai đứa nói đó, tôi đúng là người siêu bận rộn, không thể ở lại đây quá lâu. Tôi phải về biên giới Teyvat ngay đây.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin như vậy nhé.
Alice:
Haha, đây là lợi ích khi chăm sóc cho Klee đấy! Biết thế rồi thì sau này phải chơi với Klee nhiều vào nhé!
Alice:
Đùa thôi. Cũng đến lúc mấy đứa phải hành động rồi. Ý thức của Nguyệt Thần bây giờ, kiên trì được đến Đêm Cầu Nguyệt cũng đã là kỳ tích rồi.
Alice:
À! Để tiện thể cho mấy đứa biết chỗ của Nicole luôn nhé!
Alice:
Nào, đi làm quen với bạn mới đi! À đúng rồi, có một gợi ý nhỏ này. Cẩn thận cái đầu mình nhé.
Paimon:
Cẩn thận... cái gì cơ?
Alice:
Hmm, trước khi đi, tôi còn phải đi gặp Durin, xem tình hình cậu nhóc thế nào đã.
Paimon:
Nghe bận rộn thật đấy.
Alice:
Haiz, nghĩ mà xem, Mondstadt có bao nhiêu đứa nhóc khiến người khác phải lo lắng cơ chứ. Nào là Durin, Albedo, Venti, Varka...
Nhà Lữ Hành:
Có một vài cái tên khá bất ngờ đấy.
Paimon:
Không có Klee hả?
Alice:
Klee tất nhiên là đứa trẻ giỏi nhất, tuyệt vời nhất thế giới rồi. Klee là niềm tự hào của Alice này đấy.
Paimon:
Đúng, đúng vậy! Klee rất ngoan, mm-hmm...
Alice:
Tốt lắm, chúc mấy đứa thuận lợi nhé. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại sau.
Lauma:
Cô ấy cứ vậy mà đi rồi...
Paimon:
Quầy hàng cũng kệ luôn. Chúng ta có cần thu dọn giúp không?
Lauma:
Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy. Con gái của ma nữ, bé Klee... là đứa trẻ như thế nào nhỉ?
Paimon:
Nói ra thì dài lắm, chúng ta vừa đi vừa kể nhé...
Dạo bước trong Thị Trấn Nasha
Sau khi dạo chơi ở Sương Nguyệt Phường, Columbina quyết định điểm dừng chân tiếp theo sẽ là Thị Trấn Nasha.
Columbina:
(...Đông vui quá. Mình chưa từng bước chân vào Thị Trấn Nasha như thế này.)
Koski:
Này, tên già kia, búa của ông chắc là gỉ sét hết rồi ấy nhỉ!
Arkhyp:
Gọi ai là tên già đấy hả?
Columbina:
(Họ... cãi nhau rồi sao?)
Koski:
Còn ai vào đây nữa? Nhường lại công xưởng cho con gái rồi là không biết vung búa nữa à? Cái ghế này ông định sửa mất mấy ngày đây?
Koski:
Hay là đưa tôi cây búa này để đấm lưng luôn đi!
Arkhyp:
Hừ, nói nhiều quá. Tôi cho ông kiếp sau khỏi xuống giường luôn nhé! Nhìn đi, nguyên liệu đã đến đâu? Có biết Đêm Cầu Nguyệt có bao nhiêu việc phải làm không hả!
Koski:
Tôi thấy là ông đem nguyên liệu cho con gái dùng hết rồi thì có! Haiz, bạn bè vẫn không thể so được với con gái mà.
Lyulka:
Được rồi được rồi, có nguyên liệu là cháu sẽ giúp chú Koski sửa ghế ngay mà. Cha cũng thật là, có thời gian tám chuyện thì đến giúp con đi này.
Koski:
Thấy chưa, vẫn là Lyulka hiểu chuyện hơn hẳn.
Columbina:
(Họ là... bạn bè sao? Nhưng vừa rồi lời họ nói... đều rất khó nghe mà.)
Columbina:
(Nhưng cứ cảm thấy khung cảnh này... mình từng thấy qua ở đâu rồi thì phải...)
Sandrone:
Columbinaaaa! Nửa đêm nửa hôm lại mò đến cửa nhà tôi hát hò nữa à! Cô có tin tôi bẻ cổ cô không hả?
Columbina:
À... Sandrone...
Columbina:
(Thì ra khi đó Sandrone muốn làm bạn với mình sao?)
Columbina:
Tiếc là mình chẳng còn cơ hội trả lời mấy câu khó nghe của cô ấy nữa rồi...
Limppu:
...À, anh đã nghĩ sẽ tặng cô ấy món quà gì vào Đêm Cầu Nguyệt chưa?
Domovoj:
Dĩ nhiên rồi, lúc đó tranh thủ lúc cô ấy không để ý rồi tung ra một "bất ngờ" thật lớn! Sau đó thừa cơ lấy ra chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị sẵn...
Columbina:
("Bất ngờ"...? Lại thêm một từ mới nữa rồi.)
Limppu:
Được rồi, chẳng ai muốn nghe những chi tiết sến súa đó của anh đâu. Ồ! Khách đến rồi.
Limppu:
Chào tiểu thư. Cô có muốn lấy một ít kẹo cho Đêm Cầu Nguyệt không?
Columbina:
...Hmm?
Columbina:
(Anh ta đang... nói chuyện với mình sao? Anh ta có thể... nhìn thấy mình à?)
Columbina:
Tôi...
Limppu:
Đây, mời cầm lấy.
Columbina:
Ah...
Limppu:
Hoan nghênh lần sau lại ghé đến nhé! Ừm, nói tiếp nào...
Columbina:
...
Columbina:
Rốt cuộc... tại sao mình vẫn cứ ôm hy vọng nhỉ...
Lauma:
Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra vị ma nữ đó...
Paimon:
Cái tên hình như cũng rất quan trọng, nhưng phải tìm ở đâu đây...?
Varka:
Tôi còn phải đến chỗ Fatui một chuyến...
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
Columbina?
Columbina:
...
Lauma:
Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Đi thôi, không còn thời gian để ngẩn người nữa đâu.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
...
Sau khi nghe ý kiến của Alice, bạn và Varka quyết định đi tìm Ma Nữ "N". Đồng thời, Columbina đang dạo bước trong Thị Trấn Nasha cũng vừa lướt qua bạn. Trong khoảnh khắc ấy, bạn dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng nơi tầm mắt hướng tới lại chẳng có một ai...
Đi tìm ma nữ Nicole
Columbina:
(Họ... muốn đi đâu nhỉ? Hình như ban nãy họ vừa nhắc đến "ma nữ", còn có... tên?)
Lauma:
Nói chứ, anh Varka có quen biết quý cô Nicole, hay còn gọi là ma nữ "N" này không?
Varka:
À, tôi cũng chưa gặp bao giờ, chỉ nghe thấy vài lần trong lúc trò chuyện thôi.
Varka:
Alice hình như rất thích chia sẻ những điều tâm đắc với cô ấy, kiểu như là hướng dẫn cô ấy cách nói chuyện theo phong cách quý phái hơn ấy.
Paimon:
Hả... Alice hướng dẫn cả chuyện này à? Khó mà tưởng tượng ra đấy.
Varka:
Haha, nhưng nhìn từ góc độ khác thì chỉ người có tính cách mạnh mẽ như Alice mới có thể tập trung được đủ loại người lại với nhau thôi.
Varka:
Theo tôi nhớ thì "thú vị" là một phẩm chất bắt buộc. Theo tiêu chuẩn này, nếu hai người muốn gia nhập Hội Ma Nữ thì chắc cũng khả thi đấy.
Paimon:
Đừng có tranh thủ lúc Alice không có mặt mà đảm bảo bừa bãi thế chứ.
Varka:
Đâu có, tôi chỉ đang kể về sự kỳ quặc của Hội Ma Nữ thôi...
Paimon:
Được rồi, vậy nếu chúng ta đều chưa từng gặp Nicole, thế thì làm sao để nhận ra cô ấy đây? Đâu thể nào đi hỏi từng người một để xác nhận đúng không?
Varka:
Nếu mang theo trang sức bên người thì sẽ dễ hơn... Chẳng hạn như trước ngực đeo một đóa hoa gió chẳng hạn.
Paimon:
Chờ đã, Alice không có nói cô ấy là người Mondstadt đúng không?
Varka:
Ờ đúng nhỉ.
Lauma:
Vậy là... vị tiểu thư này sao?
Paimon:
Xin chào, làm phiền chút nhé. Cô có phải là Nicole không?
Varka:
Kỵ Sĩ Bắc Phong Varka của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, không biết cô đã từng nghe tới tên của tôi từ chỗ Alice chưa nhỉ.
???:
...
Paimon:
Ui?! Nhận nhầm người rồi sao? Xin lỗi nhé!
Paimon:
(Thật ngại quá đi...)
???:
...
???:
Tôi lắc đầu, ý là "chưa từng nghe Alice nhắc đến tên anh".
Lauma:
Hửm? Giọng nói ở đâu vậy...?
???:
Xin lỗi, vì vài lý do nên tôi không thể nói chuyện. Chỉ đành giao tiếp với mọi người bằng cách này thôi.
???:
Ban đầu có thể sẽ không quen lắm, thông cảm nhé.
Varka:
Không sao... So với chuyện này thì việc Alice không nhắc đến tôi câu nào còn đáng buồn hơn đấy, haha.
???:
Còn hai người... Tuy đã từng có duyên hai lần trước đó, nhưng hôm nay mới có cơ hội để lần đầu gặp mặt.
Paimon:
Là cô thật à! Cảm ơn lúc trước đã chỉ dẫn cho chúng tôi nhé...
???:
Đừng khách sáo. Lần này, chúng ta đã chạm đến câu chuyện còn đang dang dở. Có thể nói, các vị đều đang đứng trước ngã rẽ của số phận...
???:
Vậy, xin cho phép tôi được chính thức giới thiệu bản thân. Tôi là...
???:
Không không, không cần cái này đâu! Chậc, Alice, cô thật là...
Nicole:
Khó khăn lắm mới lên xong dàn bài và trau chuốt được nội dung... Thế mà lúc nào cũng làm rối loạn kế hoạch của người khác...
Nicole:
Xin lỗi nhé, Alice đã thiết kế cho mỗi thành viên Hội Ma Nữ chúng tôi một loại phép thuật tự giới thiệu này...
Nicole:
Tôi đã xóa hết mọi điều kiện kích hoạt rồi mà, sao vẫn cứ hiển thị ra nữa vậy...? Ngại chết đi được...
Paimon:
(Không giống với ấn tượng trước đó nhỉ! Lẽ nào... cô ấy không quen nói chuyện trực tiếp à?)
Paimon:
Không sao, chúng tôi đã thấy qua một lần rồi, nên cũng không bất ngờ lắm đâu.
Lauma:
Nicole, cô nói tiếp đi... Ừm... Cứ dùng cách của cô để truyền đạt lời nói đến chúng tôi là được.
Columbina:
(Hả? Họ đang nói chuyện với cô gái trước mặt ư? Nhưng mà...)
Nicole:
Các vị hứa là sẽ quên đi phần giới thiệu đáng xấu hổ vừa rồi sao?
Varka:
Hả? Có à? Tôi không nhớ nữa?
Nicole:
...
Nicole:
...Đúng thế, tên tôi là Nicole, là một trong số ít thiên sứ vẫn giữ được hình dạng và sức mạnh.
Nicole:
Nhà Lữ Hành và Paimon chắc đã không xa lạ gì với khái niệm này. Ở Natlan cũng có một người cùng chủng tộc giống tôi, được người Natlan gọi là Dạ Thần.
Paimon:
À đúng đó, tôi nhớ ra rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là chúng tôi chưa từng thấy qua vị Dạ Thần đó bao giờ.
Nicole:
So với cô ấy, sức mạnh mà tôi lưu giữ sẽ hoàn chỉnh hơn một chút. Vì tôi không có sứ mệnh nào phải thực hiện trong thời gian dài. Cụ thể mà nói thì...
Nicole:
À thôi, nói cụ thể thì dài lắm. Tôi nhớ mọi người tới đây là vì... muốn biết cách để đến mặt trăng phía ngoài bầu trời nhỉ.
Lauma:
Đúng thế, cô có manh mối gì không?
Nicole:
Có một cách của người Hyperborea sau Trận Chiến Tang Hỏa... Nhìn phản ứng của các vị, chắc tôi nên bắt đầu kể từ khái niệm Trận Chiến Tang Hỏa nhỉ...
Nicole:
...Hoặc là không, chắc là không liên quan đâu. Đợi có thời gian thì kể sau vậy. Nói chung là sau khi Trận Chiến Tang Hỏa kết thúc, ba mặt trăng đều đã ra khỏi bầu trời giả.
Nicole:
Người Hyperborea là những con người mà tôi đã từng giúp đỡ. Họ chấp nhận nền văn minh và những sáng tạo mà các thiên sứ ban tặng.
Nicole:
Tuy nhận được rất nhiều ân huệ, nhưng trong số họ có rất nhiều người vẫn kiên trì với tín ngưỡng mặt trăng, không muốn chấp nhận trật tự cuộc sống mới.
Nicole:
Kể cả sau Trận Chiến Tang Hỏa cũng vậy. Họ muốn liên hệ với mặt trăng bên ngoài bầu trời để đón nhận chỉ dẫn từ Nguyệt Thần...
Lauma:
Nhưng lúc đó ba nữ thần mặt trăng chắc đều đã qua đời rồi.
Columbina:
(Vị ma nữ này có cách nói chuyện rất đặc biệt... Cô ấy đang nói về chủ đề liên quan đến mặt trăng sao?)
Nicole:
Nhưng lúc đó họ không biết, họ vẫn đang cầu xin Nguyệt Thần thương xót.
Nicole:
Họ đã xây dựng những khối kiến trúc khổng lồ, tiêu tốn rất nhiều Kuuvahki. Cuối cùng đã có thể thấy được hình dáng và âm thanh trên mặt trăng...
Nicole:
Đương nhiên, kết quả đã khiến họ thất vọng. Và lúc đó con người mới biết thì ra ba nữ thần mặt trăng đã qua đời.
Paimon:
Nghe buồn ghê...
Nicole:
Đúng thế. Khi ấy, loài người thực sự rất bi thảm. Thiên sứ giúp đỡ họ đều biến mất, còn bị ảnh hưởng bởi Trận Chiến Tang Hỏa mà phải lang thang lưu lạc...
Varka:
Đợi đã, tôi muốn hỏi... Đoạn lịch sử này có liên quan gì đến việc chúng ta cần làm không?
Nicole:
Điều liên quan là... Hmm, hình như tôi lỡ nói sang phần không liên quan mất rồi.
Nicole:
Dạo này tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện trong tâm trí người khác. Nên vừa mở miệng là câu chữ lại tuôn trào như thác nước, khó mà kiểm soát.
Nicole:
Tôi muốn nói, thứ chúng ta cần chú ý là nghi thức mà người Hyperborea tạo ra.
Nicole:
Nếu họ có thể vượt qua màn chắn của bầu trời giả để nhìn thấy khung cảnh trên mặt trăng, tức là Teyvat đã thiết lập được liên kết với thế giới bên ngoài.
Nicole:
Vậy thì chỉ cần có nguồn Kuuvahki mạnh hơn, bản thân kết nối cũng vững chắc hơn, thì đưa một người đến đó cũng không phải là chuyện không thể.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, nói đơn giản thì là tạo ra một cổng dịch chuyển chứ gì!?
Nicole:
À đúng đó, cổng dịch chuyển... Đúng rồi đấy.
Paimon:
Sao thế? Sao trông cô hơi... ủ rũ vậy?
Nicole:
Không ngờ Paimon lại tổng kết tốt như vậy. Tôi mà dùng từ cổng dịch chuyển sớm hơn thì đã chẳng cần phải nói nhiều như vậy rồi.
Lauma:
Không sao, đây đều là kiến thức quý giá. Tôi sẽ ghi chép lại và lưu trữ chúng bằng văn bản.
Nicole:
Vậy sao? Vậy tôi sẽ kể thêm nhiều chi tiết cho cô nghe. Thật ra là thế này, vừa nãy tôi kể hơi qua loa...
Varka:
Này này, đợi đã, chúng ta tổng kết lại trước đi!
Varka:
Vì người Hyperborea đã từng có phương pháp thực hiện, nên chúng ta cần phải tìm ra được tòa kiến trúc đó, rồi đảm bảo có đủ Kuuvahki.
Varka:
Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt và Hồng Nguyệt đều đã tìm được rồi, nên Kuuvahki không còn là vấn đề nữa. Mấu chốt là phải tìm được nơi đó đúng không?
Nicole:
Đúng vậy. Nhưng đã qua lâu như thế rồi, tôi nghĩ tòa kiến trúc đó cũng đã sớm biến mất.
Nicole:
Nhưng nếu chúng ta mượn hiện tượng hư ảnh để đi đến thời điểm tòa kiến trúc đó vẫn còn tồn tại thì sao?
Nicole:
Nói vậy không đúng lắm, phải là tận dụng hiện tượng hư ảnh để tạo ra một lần "gặp gỡ" trong thời không.
Nicole:
Thậm chí không cần đi đến thời điểm lúc nó vẫn còn tồn tại, chỉ cần đi đến lúc nó được hư ảnh phản chiếu là được. Hoặc chúng ta có thể chiếu những hư ảnh của riêng mình rồi gấp chúng lại với nhau, và...
Nicole:
...Các vị có chỗ nào không hiểu không?
Paimon:
Có đấy, nghe có phần cao siêu quá. Đến nỗi tôi hơi... nhức đầu.
Nicole:
Được rồi, để tôi nghĩ xem nên nói thế nào cho dễ hiểu hơn. À, tôi biết rồi.
Nicole:
Mấy ngày nay tôi sẽ tìm hư ảnh có thể dùng được ở Nod-Krai. Khi tôi thấy đã đạt được điều kiện nào đó thì sẽ tập hợp mọi người lại.
Nicole:
Sau khi hoàn thành vài nghi thức, một vài người đặc biệt sẽ vào được trong hư ảnh để đến chỗ kiến trúc.
Nicole:
Nếu xác nhận là khả thi, thì tôi sẽ đưa Nguyệt Thần trở về mặt trăng vào Đêm Cầu Nguyệt... Tôi lược đi nhiều thông tin như vậy thật sự vẫn hiểu được à?
Varka:
Hiểu rồi, vậy là chúng tôi sẽ chờ tin của cô, đúng chứ?
Nicole:
Ừm... Nói vậy cũng đúng.
Varka:
Tốt lắm, vậy làm phiền cô rồi. Chúng tôi có thể tập trung đi tìm tên của Nguyệt Thần rồi.
Columbina:
(...! Tên... của mình? Họ đang tìm cách để mình không biến mất sao?)
Nicole:
Vị tiểu thư này...
Lauma:
Quý cô Nicole, xin cứ nói.
Nicole:
Cuộc nói chuyện ban nãy có hơi hỗn loạn, tôi còn chưa hỏi tên cô nữa.
Lauma:
Tôi là Lauma của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Nicole:
Ah, ra là người của Dòng Dõi Sương Nguyệt, bảo sao rất để tâm đến lịch sử của Hyperborea và mặt trăng...
Nicole:
Nếu không phiền, tối nay tôi tới chỗ cô rồi kể chi tiết cho cô nghe nhé.
Nicole:
Nếu cô thực sự muốn ghi lại y nguyên thì rất nguy hiểm, tôi nghĩ là cô nên chỉnh sửa lại câu từ để chuyển thành truyện cổ tích, ngụ ngôn hay lời cầu nguyện gì đó là được.
Nicole:
Nhưng cứ nghe hết đi đã, rồi tôi dặn dò lại cũng không muộn... Vậy hẹn gặp lại nhé. À, cũng không cần chuẩn bị gì cho tôi đâu, chỉ cần pha một tách trà là được rồi.
Paimon:
Tạm... tạm biệt nhé...
Lauma:
Cô ấy là một người thân thiện, chỉ là hơi...
Nicole:
Nếu không kể lại một cách có hệ thống từ đầu đến cuối thì mình cũng sắp quên mất luôn rồi! Không ngờ thật sự có người muốn nghe, tuyệt!
Paimon:
Giờ thì tôi đã hiểu cẩn thận cái đầu mà Alice nói là thế nào rồi...
Varka:
Hahaha, quả nhiên xung quanh Alice đều là những người rất có cá tính.
Varka:
Tiếp theo chúng ta tính xem nên đi đâu để tìm tên của Nguyệt Thần đi nhé?
Paimon:
Hmm, để xem nào... Kể ra thì những chuyện Nicole muốn nói đúng là rất có giá trị đấy.
Lauma:
Để tôi nghe cô ấy kể xong đã, rồi sẽ tóm tắt và chia sẻ lại cho các vị.
Lauma:
Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về tài liệu của Dòng Dõi Sương Nguyệt. Tín ngưỡng của chúng tôi đúng là đã thành lập từ thời kỳ Hyperborea...
Lauma:
Nhưng những phần tài liệu ghi chép tương đối chuẩn xác vẫn là từ sau khi Kuutar ra đời.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy bên phía Fatui cũng sẽ có manh mối.
Paimon:
Nghe có vẻ như chúng ta sẽ theo chân hành trình của Columbina ở Teyvat nhỉ.
Paimon:
Vậy thì đi thôi, chúng ta đến Dòng Dõi Sương Nguyệt trước đã!
Varka:
Được, chuyện này giao cho các vị nhé. Tôi sẽ liên lạc với người của Fatui... Chắc cũng chỉ có Arlecchino và Sandrone giúp được thôi.
Lauma:
Cảm ơn anh Varka đã giúp đỡ.
Varka:
Hahaha, không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy sắp xếp công việc như thế sẽ hợp với tôi hơn là đi điều tra về tuổi thơ của một cô gái. Hẹn gặp lại sau nhé!
Columbina:
(Mình đi theo vậy, biết đâu sẽ giúp được gì đó...)
Tìm kiếm tài liệu tại Sương Nguyệt Phường
Lauma:
Trước đây tôi từng sắp xếp tài liệu liên quan đến Kuutar, nội dung đáng tin cậy đều ở đây rồi.
Columbina:
...
Paimon:
Đáng tin cậy nghĩa là sao? Lẽ nào còn có cái không đáng tin cậy à?
Lauma:
Do thời gian quá lâu, phần lớn cũng là truyền miệng, nên câu chuyện về cô ấy khó tránh bị cải biên và thần thánh hóa. Tôi đã tiến hành phân loại đơn giản rồi.
Lauma:
Nếu đã muốn tìm câu trả lời ẩn giấu trong lịch sử, thì trước tiên phải đảm bảo tính xác thực của thông tin đã.
Paimon:
Có lý đấy, vậy chúng ta cùng xem nào.
"Đơn giản và ngắn gọn", từ này có thể dùng để khen ngợi trình độ viết lách lịch sử, nhưng nói cách khác thì tất cả đều khá là nhàm chán.
Huống chi Lauma dường như đã thuộc lòng những nội dung trong đó, nên thật khó để tìm ra những điểm bị bỏ sót.
Paimon:
Hầu như toàn bộ đều dùng từ Kuutar để chỉ Columbina... Ừm, giờ nghĩ lại thấy câu này thật kỳ lạ, rõ ràng cả hai cái tên đều không phải tên thật mà.
Lauma:
Từ những ghi chép này có thể thấy, Dòng Dõi Sương Nguyệt tôn sùng cô ấy như một vị thần, và đặt quá nhiều kỳ vọng không tưởng lên người cô ấy...
Lauma:
Tôi không thể nói thành kính là điều sai trái, nhưng sự tôn sùng ngày qua ngày thì cũng không thể thay đổi được điều gì.
Lauma:
Tôi nghĩ việc này cũng không thể khiến Columbina cảm thấy hòa nhập.
Lauma:
Có lẽ từ lúc đó, cô ấy đã từ bỏ tất cả những gì mà cái tên "Kuutar" đã đại diện...
Columbina:
(Lauma nói như vậy... cũng không sai.)
Columbina:
(Khi mọi người gọi tên "Kuutar" với niềm mong đợi... Mình cảm thấy như thể họ đang gọi một người khác...)
Lauma:
Hmm... Hơi phức tạp. Tôi dựa trên độ chi tiết, độ chân thực, các câu từ, và...
Lauma:
Và ấn tượng thực sự về Kuutar nữa.
Lauma:
Trong Dòng Dõi Sương Nguyệt, chỉ có tôi biết về sự tồn tại và từng trò chuyện trực tiếp với cô ấy. Nên tôi hiểu rằng có những việc cô ấy sẽ không bao giờ làm.
Lauma:
Nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được gần đây cô ấy đã có một vài thay đổi.
Columbina:
(...Thay đổi? Mình sao?)
Paimon:
Cứ nói như vậy mãi cũng không có tiến triển gì. Hay là chúng ta thử xem qua những tài liệu không đáng tin cậy kia đi?
Lauma:
Được, chờ chút nhé.
Paimon:
"Kuutar dùng chút thần lực, cắt đứt một mảng núi tuyết phủ rồi ném xuống mặt biển phản chiếu ánh trăng, và thế là nơi đó trở thành Đảo Hiisi."
Columbina:
Haha...
Paimon:
Cái gì thế này... Vừa đọc là đã thấy sai rồi.
Paimon:
"Ba vầng trăng hoàn toàn là một lời nói dối. Từ xưa đến nay chúng ta chỉ có một vầng trăng duy nhất, đó chính là vầng trăng mang tên 'Kuutar'."
Lauma:
Phần lớn sách cổ chỉ ghi lại những câu chuyện không đáng tin cậy thôi, chắc các vị đã hiểu được tại sao trước đó tôi lại phân loại như vậy rồi chứ.
Lauma:
"'Kuutar' không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phương xa. Nơi ánh mắt cô hướng tới đã đưa ra lời tiên tri."
Lauma:
Người viết cuốn sách này thậm chí chưa từng gặp Kuutar, còn không biết là đôi mắt của cô ấy luôn nhắm lại.
Paimon:
Còn Nhà Lữ Hành đang xem gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là một tập truyện ngắn.
Paimon:
Tôi xem nào...
Paimon:
"Đứa trẻ muốn đan một chiếc tổ tránh rét cho chim non, nhưng vì còn nhỏ tuổi nên không đủ sức uốn cong các que gỗ..."
Paimon:
"Kuutar đi ngang qua thấy vậy liền gọi Kuuhenki đến, cùng nhau giúp đứa trẻ đan một chiếc tổ xinh xắn."
Columbina:
Ah, mình nhớ câu chuyện này...
Paimon:
"Đứa trẻ không hiểu được ý của thần linh, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền chạy về nhà gọi cha mẹ đến. Nhưng lúc này Kuutar đã không còn ở đó nữa."
Paimon:
"Vịnh Nguyệt Sứ xem tổ chim như dấu vết của thần linh, đem đặt trên bệ cao cất giữ như báu vật. Đứa trẻ được tôn vinh là đã nhận được ân huệ thần linh, và được người người kính ngưỡng..."
Paimon:
"Tuy nhiên, khi không còn được thần linh ban ân huệ nữa, sau vài năm chuyện này cũng dần bị lãng quên."
Paimon:
Nhà Lữ Hành thấy sao khi đọc đến đây?
Paimon:
Đúng vậy. Có lẽ Columbina chỉ muốn cùng đứa trẻ này đan một chiếc tổ chim mà thôi...
Lauma:
Ah... Lý do tôi phân câu chuyện này vào mục này là vì trong những ghi chép của hậu thế, Kuutar không còn những hành động tương tự nữa...
Lauma:
Giờ nghĩ lại, đây đúng là chuyện mà Columbina có thể làm. Chỉ là...
Paimon:
Cô ấy không thể đoán trước được hành vi của mình sẽ bị người khác diễn giải thế nào, liệu có gây phiền phức cho ai không. Vì thế dần dần cô ấy đã không làm thế nữa...
Lauma:
Đúng vậy...
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy hơi buồn ấy.
Columbina:
...
Columbina:
Ah...
Columbina:
Mình của hiện tại, cũng không thể mang đến cho mọi người sự ấm áp.
Columbina:
...
Quay về Thị Trấn Nasha để liên lạc với Varka
Paimon:
Để xem nào... Có Varka, cả Durin và Albedo cũng ở đó!
Nhà Lữ Hành:
Trùng hợp thế, lại gặp nhau rồi này.
Paimon:
Đúng đó, lần trước cũng gặp ở gần đây luôn.
Varka:
Hahaha, là tôi giữ họ lại đấy. Chúng tôi đều đang đợi khách, nên tôi nghĩ có người bầu bạn sẽ giúp giết thời gian.
Lauma:
Anh Varka đang đợi chúng tôi quay lại sao? Hoặc là, phía Fatui cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi?
Varka:
Tất nhiên rồi, chỉ chờ chúng ta cùng tới gặp thôi. Thế nào, việc điều tra của Dòng Dõi Sương Nguyệt thuận lợi cả chứ?
Paimon:
Ngoài việc chưa tìm được tên thật của Columbina ra thì cũng khá thuận lợi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã biết vài câu chuyện về cô ấy khi mới ra đời.
Varka:
Xem ra tôi đoán không sai. Không biết liệu Nguyệt Thần có đồng ý cho người khác biết về bí mật này không đây... Nhưng sự việc cấp bách, cũng không thể để ý đến lễ nghi này được.
Paimon:
Tôi biết Varka đang đợi chúng tôi rồi. Vậy còn hai người đang đợi ai thế, Alice sao?
Durin:
À không, chúng tôi đã gặp dì Alice rồi.
Albedo:
Dì Alice cũng đã nói với tôi về thí nghiệm lúc trước. Dì ấy còn đưa cho tôi thiết bị liên lạc này nữa.
Durin:
Ừm, chắc dì ấy đã nói với mọi người về hiện tượng hư ảnh và mối liên hệ của nó với biên giới Teyvat rồi. Dì ấy hy vọng tôi phối hợp với dì ấy để làm vài thí nghiệm.
Durin:
Cách làm cụ thể thì dì ấy sẽ dùng thiết bị này để liên lạc với tôi.
Varka:
Ra là thế. Vừa hành động theo chỉ thị, vừa quan sát hiện tượng, đúng là cách thí nghiệm thường thấy. Cứ như trong chốc lát là tới được phòng thí nghiệm của Albedo vậy.
Paimon:
Vậy tôi càng không hiểu hai người đang đợi ai đấy...
Durin:
Là người quen của các vị đấy. Albedo cũng từng gặp qua rồi, nhưng đối với Đại Đội Trưởng và quý cô Lauma đây thì sẽ khá xa lạ...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tình huống này không giới thiệu cũng không sao, dù sao cũng không quan trọng.
Paimon:
Là... là anh sao!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sao vậy? Giáo Viện không có quy định là cấm ra ngoài mà. Hơn nữa, tôi đã xin nghỉ phép rồi đấy.
Durin:
Thực ra, sau khi tôi có được cơ thể con người, tôi đã liên lạc với Nón Tròn qua thư từ. Những gì đã trải qua ở Nod-Krai tôi cũng đã kể cho anh ấy nghe.
Varka & Lauma:
Nón Tròn...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm...
Varka:
Thật ra tôi biết cái tên này.
Lauma:
Vậy phản ứng lúc nãy là...
Varka:
Haha, chỉ là nghe qua tên nhưng chưa gặp mặt thôi mà. Nếu đã nói đến đây rồi thì để tôi giới thiệu một chút nhé. Tôi là Đại Đội Trưởng Varka của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Lauma:
Lauma, Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Nón Tròn, Driyosh của Học Viện Vahumana, Giáo Viện Sumeru.
Albedo:
Lại gặp nhau rồi, Nón Tròn. Lần trước chúng ta vẫn còn đang trên thuyền cùng đến đây.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra họ đến cùng nhau...)
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm. Nod-Krai vừa hay có một người mà tôi muốn điều tra, nên tôi tới đây xem thử, chỉ vậy thôi.
Paimon:
Hả? Là ai thế?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Quan Chấp Hành thứ hai của Fatui, Dottore.
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên...)
Lauma:
Nghe giọng điệu khi nhắc tới người đó... Cứ như giữa hai người có ân oán vậy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Chỉ là gần đây khi sắp xếp tài liệu thì tôi phát hiện hồ sơ còn sót lại trong Giáo Viện có sai sót quá nhiều, nên đã không chịu nổi thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dottore... Lúc đó tên là "Zandik", từng học ở Giáo Viện. Nhưng khi còn chưa tốt nghiệp thì đã bị đuổi.
Varka:
Hahaha, nghe có vẻ mất mặt nhỉ, huống hồ còn là Quan Chấp Hành thứ hai nữa chứ.
Paimon:
Mà nói chứ, trước khi đến Nod-Krai, chúng tôi không chỉ một lần nghe nói Dottore đang định làm gì đó. Nhưng cuối cùng còn chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hắn ta chỉ xuất hiện ở nơi mà hắn có hứng thú thôi, nên có lẽ bây giờ đã rời đi rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng những gì hắn ta đã làm ở đây cũng là tư liệu khá quan trọng. Tôi sẽ dùng để bổ sung vào hồ sơ.
Varka:
Nghe chẳng giống như muốn lập hồ sơ chút nào, mà như muốn bắt tội phạm về quy án ấy, haha.
Varka:
Đúng lúc chúng tôi cần đến chỗ Fatui gặp hai Quan Chấp Hành đây, chắc anh cũng sẽ nghe ngóng được gì đó đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được.
Paimon:
Tuy hai Quan Chấp Hành đó đều là... Ừm, cũng coi như là người quen cũ. Nón Tròn à, lúc nói chuyện thì hãy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm. Tôi biết mà.
Lauma:
Mối quan hệ giữa Dòng Dõi Sương Nguyệt và Fatui vẫn luôn căng thẳng, nên tôi không đi cùng các vị nữa.
Albedo:
Vậy chúng ta tiếp tục hỗ trợ công tác thí nghiệm của dì Alice nhé.
Varka:
Hahaha, mọi người đều có thể trải qua quãng thời gian trọn vẹn đấy. Vậy chúng ta đi thôi, để tôi dẫn đường.
Nhà Lữ Hành:
Này, {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
Anh đến đây để báo thù sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tất nhiên cũng có mục đích này. Nhưng người muốn tìm hắn ta tính sổ không chỉ có mình tôi đâu.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dù là cậu, Tiểu Vương Kusanali hay cả tôi cũng đều không muốn sảy chân trước hắn ta lần nữa, đúng không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hình như cậu đang rất sốt ruột đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Yên tâm đi, bồ câu sẽ luôn biết nhà ở đâu mà.
Đi gặp Quan Chấp Hành Fatui
Arlecchino:
Các vị tới rồi... Còn đây là?
Varka:
Là Nón Tròn, học giả Sumeru, người quen cũ của Nhà Lữ Hành.
Sandrone:
Chờ đã, anh ta là đại diện của Giáo Viện mà anh nhắc đến trong thư sao? Trông không giống lắm...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thứ này chắc có thể chứng minh thân phận của tôi. Trên đó có con dấu của Thánh Địa Surasthana.
Sandrone:
Thiệt tình... Thôi được rồi, coi như tôi thất lễ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao đâu, nằm trong tính toán cả rồi mà...
Sandrone:
...Hả?
Varka:
Khụ! Như trong thư tôi có nói tới, mục tiêu của Giáo Viện là Dottore.
Varka:
Nhưng bây giờ thì đây vẫn là chuyện cơ mật. Ngoài những người hỗ trợ điều tra ra thì càng ít người biết càng tốt.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có người hỏi tới thì các vị cứ nói tôi đến Nod-Krai vì mục đích học thuật cá nhân nhé.
Paimon:
Thì ra Varka đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Có vẻ như anh đã liên lạc với Giáo Viện Sumeru từ lâu rồi.
Varka:
Haha, quá khen rồi.
Sandrone:
Còn phải nói sao? Lần trước ở Bãi Cát Sao tôi đã tổn thất nặng nề khi đánh với Rerir. Hừ, tôi đoán lúc đó hắn ta đã tính toán xong cả rồi, hắn muốn coi tôi như quân cờ thôi.
Sandrone:
Dottore chưa từng coi chúng tôi ra gì. Chẳng sao cả, dù sao thì tôi và Arlecchino cũng chẳng xem hắn ta ra gì.
Arlecchino:
Các vị cho rằng Dottore là người sẽ nghĩ tới tình cảm đồng liêu sao?
Paimon:
Rõ ràng là không phải.
Arlecchino:
Cho nên chỉ cần hắn ta có hành tung kỳ lạ thì tôi sẽ đề phòng ngay. Về mặt này thì động cơ của chúng ta giống nhau, và các vị cũng là những người đáng tin cậy.
Arlecchino:
Quay lại chuyện chính. Sau chuyện Rerir, tôi và Sandrone rất thắc mắc là sao Dottore lại không có bất kỳ hành động gì. Chúng tôi cũng đã điều tra một lượt nhưng không tìm ra manh mối.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hắn ta sẽ không để người khác biết được kế hoạch của mình đâu. Càng là chuyện hắn ta quan tâm thì sẽ càng như vậy.
Arlecchino:
Ừm, có thể hắn ta cảm thấy biến mất không tăm hơi thì sẽ không bị làm phiền, nhưng trò này không có tác dụng với chúng tôi.
Sandrone:
Đúng đó. Hắn ta vừa nghiên cứu Di Hài Cổ Nguyệt, vừa muốn lấy được Tủy Mặt Trăng. Ai mà tin được là hắn ta không có âm mưu gì đó chứ.
Arlecchino:
Nên tôi đã về Snezhnaya một chuyến để báo cáo trực tiếp chuyện này cho Nữ Hoàng. Hy vọng cô ấy có thể gọi Dottore về Snezhnaya.
Varka:
Thẳng thừng thật đấy. Vậy Nữ Hoàng có đồng ý không?
Arlecchino:
Ừm, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Fatui đã làm xong việc ở Nod-Krai, không cần có tận ba Quan Chấp Hành ở lại nữa. Nữ Hoàng bệ hạ cũng đồng ý rồi.
Arlecchino:
Kết quả thì Dottore đã phụng mệnh trở về, tiếp tục làm những loại thí nghiệm ngoài hắn ta ra thì chẳng ai hứng thú.
Sandrone:
Hắn ta dù không làm việc theo lẽ thường, nhưng cũng coi như là người thông minh, cũng biết rõ hậu quả khi chống lại Nữ Hoàng.
Sandrone:
Ngoài đầu óc thông minh ra thì hắn ta còn cần nguồn tài nguyên của Pulcinella và Mora của Pantalone. Nữ Hoàng búng tay một cái là có thể thu hồi lại mọi thứ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng trước kia hắn ta cũng từng làm ra không ít chuyện bằng mặt không bằng lòng nhỉ?
Sandrone:
Đúng là có khả năng này... Trước đây tôi từng hợp tác nghiên cứu với hắn ta trong thời gian ngắn. Chúng tôi cơ bản là hai kiểu người khác nhau.
Sandrone:
Hắn ta không quan tâm đến tính hợp lý và tính giai đoạn, suy nghĩ rất thất thường. Một khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ hoặc đạt được kết quả thì hắn sẽ biến mất ngay...
Sandrone:
Chỉ có một điểm chúng tôi khá giống nhau... Nếu đã là chuyện phải làm, thì sẽ luôn nghĩ cách làm cho bằng được.
Varka:
Thế nên cô mới háo thắng như vậy khi đối đầu với Rerir đó.
Sandrone:
Đừng có nhắc chuyện này nữa!
Arlecchino:
Vậy chúng ta thống nhất thế này: Dottore sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Sandrone:
Hừ, thật đáng ghét! Lại khơi lại bao nhiêu chuyện không vui rồi.
Paimon:
Là chuyện về Tủy Mặt Trăng sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đoán là hắn ta thường ngày sẽ không xem quy định thí nghiệm, làm hỏng vô số thiết bị, thường xuyên chi tiêu vượt ngân sách rồi đổ lỗi cho ai đó.
Sandrone:
Đúng thế! Trước đây hắn ta từng làm thí nghiệm nhiệt độ cao, dẫn đến việc nguyên liệu phát nổ. Để quan sát kết quả, hắn ta ra lệnh cho cấp dưới lập tức đi mở thiết bị để xả khói bên trong ra...
Sandrone:
Thứ đó có độc mà! Nếu tôi mà không có mặt thì không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng nữa đấy.
Sandrone:
Kết quả, tôi còn chưa dọn dẹp xong mớ hỗn độn thì hắn ta đã mất hứng bỏ đi, còn ném lại bốn chữ: "Lãng phí thời gian".
Sandrone:
Lãng phí thời gian? Tôi mới là người bị lãng phí thời gian nhất đây này!
Varka:
Haha, xem ra cô cũng ôm hận lâu lắm rồi nhỉ.
Arlecchino:
Vị Nón Tròn này có vẻ rất am hiểu chuyện nội bộ của Quan Chấp Hành Fatui nhỉ... Nhất là Dottore đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cảm ơn hai cô đã cung cấp thông tin quý giá như vậy. Tôi không còn thắc mắc gì nữa, tôi xin phép đi trước đây.
Paimon:
Này này, anh cứ vậy mà đi sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Muốn thì Paimon cũng có thể đi mà.
Paimon:
Đáng ghét. Cứ tưởng đã trở nên ôn hòa hơn rồi chứ, hóa ra vẫn là cái tên Nón Tròn đó...
Varka:
Quả là một người khiến người khác có ấn tượng sâu sắc đấy.
Sandrone:
Đúng vậy. Tôi đã gặp rất nhiều người cá tính mạnh, nhưng có thể cùng tôi mắng Dottore thì chẳng có mấy người đâu...
Sandrone:
Được rồi, nói chuyện chính đi. Trước đó tôi nghe Varka nói là không thấy Columbina đâu cả. Hay nói đúng hơn là "biến mất" rồi đúng không?
Varka:
Ừm, nên bây giờ chúng tôi cần giúp cô ấy xây dựng lại mối liên hệ với thế giới này. Cách đơn giản nhất chính là tìm ra tên thật của cô ấy.
Sandrone:
Câu này tôi đã từng hỏi qua rồi, cô ấy nói bản thân cũng không biết. Chắc đây không phải lời nói dối, mà là cô ấy không biết thật.
Arlecchino:
Trong trí nhớ của tôi thì Nữ Hoàng chưa từng giao cho Columbina nhiệm vụ kiểu như thu thập Gnosis.
Arlecchino:
Trong bản thiết kế mà Nữ Hoàng bệ hạ đặt ra, đã sớm dành sẵn chỗ cho Columbina rồi.
Sandrone:
Đúng là kỳ lạ mà. Còn chuyện gì mà những Fatui khác như chúng tôi không làm được chứ?
Paimon:
Giờ nghĩ lại, e là có liên quan đến sức mạnh của Nguyệt Thần nhỉ?
Sandrone:
Ừm. Khi mới đến Fatui, Columbina thường đến hỏi Nữ Hoàng rằng khi nào cô ấy mới được làm công việc của mình.
Sandrone:
Nữ Hoàng luôn trả lời là chưa đến lúc. Nên khi ở Snezhnaya, cô ấy luôn ở trong trạng thái rảnh rỗi.
Sandrone:
"Nữ Hoàng bệ hạ đã cho một cô gái mù xinh đẹp làm Quan Chấp Hành. Và chỉ vì cô ấy hát rất hay mà đã cho cô ấy vị trí thứ ba."
Columbina:
(...)
Sandrone:
Lời đồn đại thế này rất nhàm chán, nhưng nhìn từ góc độ thực tế thì lại không thể phản bác.
Varka:
Sau đó thì sao?
Sandrone:
Sau đó cô ấy chẳng quan tâm nữa.
Sandrone:
Cô ấy chẳng còn để ý đến mục đích mà Nữ Hoàng chiêu mộ, và Nữ Hoàng cũng không hề phân chia nhiệm vụ... Cho nên cô ấy chỉ việc ca hát trong vườn hoa thôi.
Sandrone:
Dù tôi rất bận, bận đến mức nhìn thấy những người rảnh rỗi cả ngày như vậy là thấy bực mình, nhưng tôi lại có một loại trực giác...
Sandrone:
...Cô ấy đã quen với trạng thái "trông cần thiết nhưng thực ra lại không" này rồi.
Columbina:
(Mình chỉ cho rằng mình đã được ban cho một chốn dung thân, nên cần phải trả một cái giá nào đó.)
Columbina:
(Mình chỉ đang lặng lẽ chờ đợi cái giá đó tới thôi...)
Sandrone:
Haiz, nhìn lại bên tôi mà xem. Trước đây có người bảo tôi là "làm việc nặng nhất, chịu thiệt thòi nhiều nhất". Haha, xem ra cũng đúng nhỉ.
Sandrone:
Là ai nói thì tôi quên lâu rồi, nhưng không biết sao tôi lại nhớ rất rõ câu này.
Nhà Lữ Hành:
(Câu này rất giống lời mà {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]} sẽ nói... Chẳng trách sao cô ấy không nhớ nổi...)
Columbina:
(Nhưng từ trước đến nay cô đã làm rất tốt, là một người rất chăm chỉ.)
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô đã nói ra những điều này.
Sandrone:
Sao hả, nghĩ ra chuyện gì rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì, chỉ là tôi muốn biết tên cô ấy hơn thôi...
Nhà Lữ Hành:
Như vậy thì tôi có thể gọi cô ấy thật to.
Varka:
Có lý. Việc gọi tên một người là trực tiếp nhất, có nghĩa là cần người này đấy, haha.
Sandrone:
Chúc các người thành công. Nhưng theo tôi thì cái tên "Columbina" vẫn là dễ gọi nhất.
Sandrone:
Tôi đã quen gọi cái tên này khi cãi nhau với cô ấy rồi, nên tôi không muốn mất công đi nhớ thêm một cái tên khác nữa.
Arlecchino:
Tôi đồng ý.
Columbina:
(Sandrone... Arlecchino...)
Sau khi nói rất nhiều chuyện thú vị về quá khứ của Columbina, cũng đã đến lúc phải tạm biệt.
Paimon:
Ồ, là Tiên Linh kìa! Chẳng lẽ Nicole có tin tức gì mới rồi à?!
Varka:
Cảm ơn hai cô đã tiếp đón nhé. Đợi sau này thư thả, hy vọng chúng ta có thể uống một ly thật ngon.
Arlecchino:
Ừm, sẽ có cơ hội thôi.
Sandrone:
Tôi không tiễn nhé. Đi lại nhiều thế rồi, chắc mấy người còn quen thuộc ở đây hơn nhà mình nữa.
Paimon:
Vậy tiếp theo sẽ là sở trường của nhà mạo hiểm rồi. Mau đuổi theo Tiên Linh nào!
Chia sẻ và phân tích thông tin hiện có
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hóa ra là ở đó.
Albedo:
Ah, là Nón Tròn.
Durin:
Sao anh lại đến đây thế? Phía bên Fatui vẫn thuận lợi chứ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm, Dottore bị Nữ Hoàng gọi về rồi, ngoài ra cũng không có thông tin gì khác.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Bên đây thì sao rồi? Có tiến triển gì không?
Durin:
Tiếc là không có...
Durin:
Chúng tôi đã đi qua mấy nơi để xem hư ảnh từ những thời điểm khác nhau, nhưng kết quả thì đều giống nhau cả.
Albedo:
Rất nhiều ma vật Vực Sâu hoành hành khắp nơi, con người kêu gào tuyệt vọng, chẳng có lấy một tia hy vọng nào.
Durin:
Mỗi khi nhìn thấy khung cảnh như vậy, tôi lại nghĩ... Khi "Durin" xuất hiện ở Mondstadt, liệu có diễn ra cảnh tượng như thế không...
Durin:
Nếu đến cuối cùng, người được giao sứ mệnh như tôi thất bại, thì liệu có tạo ra một thảm kịch khác không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Giả thuyết này thật vô nghĩa đấy.
Albedo:
Lúc trước, khi chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng tương tự, tôi đã thử can thiệp vào hư ảnh, dùng âm thanh và ánh sáng để dẫn dắt họ.
Albedo:
Nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục, cùng lắm là khiến họ tồn tại lâu hơn thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Quá khứ đã xảy ra giống như vận mệnh được viết vào Cây Thế Giới, khắp cả Teyvat không có sinh mệnh nào thoát được...
Albedo:
Nhưng dì Alice đã hướng dẫn để thử tìm cách thay đổi kết cục của hư ảnh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chuyện không thể thì cứ từ chối là xong thôi mà?
Durin:
Nếu dì ấy đã nói thế, tôi thấy cũng không phải là không có khả năng... Hoặc là, ma nữ có khả năng biến không thể thành có thể chẳng hạn.
Durin:
Nếu không, tôi đã không sinh ra với thân phận "Durin" rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng lúc trước cậu nói là đã thử 39 lần rồi, đều đã thất bại mà nhỉ.
Durin:
Đúng vậy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng vẫn muốn đi sao?
Durin:
Ừm.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sau nhiều lần vô ích như thế, chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ? Cậu vẫn muốn làm, nhưng không phải là vì tin lời của ma nữ.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mà là cậu cũng mong muốn giả thiết của ma nữ sẽ trở thành hiện thực. Đây là nguyện vọng xuất phát từ tận đáy lòng.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nên cứ tự nghĩ mà xem đi. Chỉ cần không nghĩ rằng đây là việc vô ích, thì nó sẽ có ý nghĩa thôi.
Durin:
...Ừm!
Albedo:
Theo kinh nghiệm trước đó, chúng ta không thể chạm vào hư ảnh, nên khó mà can thiệp hiệu quả.
Albedo:
Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này, thì phải nghĩ cách phá vỡ quy tắc.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Cứ theo quy tắc sẽ chỉ lặp lại thất bại, và trở thành món đồ chơi của số phận.
Durin:
Ý hai anh là đã biết rằng không chạm được vào, nhưng vẫn muốn tìm cách để chạm vào hay sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hơn nữa, e rằng đây sẽ là cách mà chỉ mình cậu làm được.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Mọi thứ của Teyvat đều được Cây Thế Giới ghi lại, nhưng hiện tượng Tử Vực xảy ra ở Sumeru trong quá khứ, chính là biểu hiện của việc Cây Thế Giới bị ô nhiễm.
Albedo:
Cây Thế Giới bị ô nhiễm, từ đó khiến những thứ không tồn tại ở Teyvat xuất hiện... Điều này tương đương với việc viết lại một vài sự thật.
Durin:
Ý anh là có lẽ sức mạnh Vực Sâu đã tác động đến những hư ảnh này sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chưa ai thử qua. Nhưng muốn làm hay không thì phải xem dũng khí của cậu, và xem cậu có giữ được sự chừng mực trong đó không.
Razmaspes:
Có ai không? Có ai thấy con gái tôi không...?
Razmaspes:
Con bé mất tích rồi. Tôi phải tìm được con bé...
Razmaspes:
Bên trong có tiếng người... Spargana ở trong đó sao?
Razmaspes:
Aaaaaaaah...!
Durin:
Nếu có thể dùng sức mạnh Vực Sâu để nhắc nhở anh ấy nơi này nguy hiểm, đừng đến gần... Nói không chừng có thể thay đổi được phán đoán của anh ấy.
Albedo:
Ừm, điều quan trọng không phải tính chất của sức mạnh, mà là cách em vận dụng sức mạnh này như thế nào.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Dùng để thị uy và ngăn cản sao... Hmm, cũng rất phù hợp với ấn tượng của người khác về Vực Sâu.
Durin:
...Để thử xem sao. Chắc là sẽ tác động được đến thứ đó.
Sau khi thảo luận với Albedo và {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}, Durin quyết định thử dùng sức mạnh Vực Sâu để hỗ trợ hư ảnh có tên Razmaspes, giúp đánh dấu lối đi an toàn cho anh ta.
Tận dụng trụ đá, hỗ trợ Razmaspes
Durin:
Anh ấy... thực sự rời đi rồi! Chúng ta đã thành công!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đừng vội mừng, hãy đi theo đi, theo dõi xem anh ta làm gì tiếp theo.
Tạo cơ hội cho Razmaspes đi qua
Razmaspes:
Màn chắn cũng biến mất rồi sao? Thật kỳ lạ...
Razmaspes:
Tóm lại, cứ đi tiếp vậy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chúng ta cũng đi theo xem.
Bảo vệ Razmaspes
Razmaspes:
Sao nhiều ma vật thế này?!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Vẫn còn cơ hội, Durin, hãy tận dụng những cái bẫy xung quanh.
Nhờ sự nỗ lực của Durin, số phận của Razmaspes vẫn tiếp tục kéo dài.
Durin:
Lúc trước chưa từng có tiến triển như vậy, một lần cũng không...
Durin:
Biết đâu chúng ta sẽ thực sự cứu được người này đấy.
Tiếp tục hộ tống Razmaspes
Razmaspes:
Xin chào... Có ai nhìn thấy con gái tôi không? Nó tên là Spargana, vai đeo chiếc cặp sách lớn.
Gaoramus:
Anh quay lại đây làm gì? Ở đây không còn ai sống sót đâu.
Razmaspes:
Tôi không thể bỏ mặc con bé được. Chắc chắn bây giờ con bé đang rất sợ hãi...
Gaoramus:
...Haiz, tôi không thể giúp được gì rồi. Anh cứ đi tiếp xem sao.
Razmaspes:
Được rồi, cảm ơn anh.
Razmaspes:
Nếu tôi tìm được con gái và sắp xếp ổn thỏa cho nó rồi thì tôi sẽ quay lại cứu anh.
Gaoramus:
Không cần đâu. Tôi chẳng còn nơi nào để đi cả.
Ma Vật:
——
Razmaspes:
Tiếng gì vậy...?
Razmaspes:
Đ-đó là... ma vật... Aaaaahhh!
Durin:
...Nếu anh ấy vào trong đó, chắc chắn sẽ bị ma vật bắt mất. Phải thử lại lần nữa, lần này nhất định phải ngăn anh ấy lại.
Razmaspes:
Ơ, thứ kia hình như là... là sách của con gái tôi!
Razmaspes:
Cảm ơn mọi người, cảm ơn...
Razmaspes:
Đúng rồi, đây đúng là đồ của con gái tôi, có cả tên của nó nữa. Con bé để quên cặp sách ở đây.
Ma Vật:
—
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Durin, dùng thuốc nổ như lần trước đi!
Durin:
Không được, thuốc nổ không còn đủ nữa. Anh ấy mà xông vào đó là chắc chắn sẽ chết.
Durin:
Nhưng đây là manh mối quan trọng nhất về con gái anh ấy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có vẻ không chỉ có một cuốn sách đâu. Mất đi manh mối, ít nhất vẫn tốt hơn là mất đi mạng sống.
Durin:
Thôi được...
Phong tỏa cánh cổng trước khi Razmaspes đến
Razmaspes:
Đó là sách của con gái tôi, con bé đã từng đến đây! Tại sao mấy người không cho tôi vào?!
Razmaspes:
Tôi tìm kiếm lâu như vậy chính là vì thứ này! Không có manh mối thì làm sao tôi tìm được con bé!
Ma Vật:
—
Razmaspes:
Tôi...
Razmaspes:
Tôi đã... không còn nơi nào để đi nữa rồi...
Trò chuyện với Razmaspes
Cuối cùng Razmaspes vẫn không thể thoát khỏi định mệnh phải chết, dù có hỗ trợ bằng bất cứ cách nào cũng không thể giúp anh ta sống sót.
Durin:
Xin lỗi, thực sự xin lỗi...
Durin:
Anh ấy không muốn đi đâu cả... Dù có mở cánh cửa này ra hay không thì thứ đang đợi anh ấy cũng là cái chết. Chúng ta... vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của anh ấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
Durin:
Anh Albedo, Nón Tròn, chúng ta thử lại lần nữa đi. Tuy không có manh mối, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc như vậy.
Razmaspes:
Sao tôi lại ở đây... Rốt cuộc đã có chuyện gì? Những hình ảnh trong đầu từ đâu ra thế...
Durin:
Ơ, sao vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm.
Albedo:
Phản ứng của anh ấy đã thay đổi rồi.
Razmaspes:
Đây là lần thứ chín rồi... Chuyện gì thế? Tôi, tôi...
Razmaspes:
Ơ, mấy người là ai?
Durin:
Anh, anh nhìn thấy chúng tôi hả?
Razmaspes:
Hình như tôi vẫn luôn nhìn thấy, nhưng có vẻ như bây giờ mới "ý thức được" thôi... Xin lỗi nhé, tôi cũng không thể nói rõ được cái cảm giác này.
Razmaspes:
Nhưng là mấy người đã dùng lá chắn có ký hiệu để dẫn dắt tôi đúng không?
Razmaspes:
Dù tôi chẳng làm gì cả, nhưng cảnh tượng ma vật và cái chết đối với tôi lại giống như hồi ức, như thật sự đã trải qua vậy...
Razmaspes:
Tôi... Tôi không tìm thấy con gái. Tôi chắc chắn sẽ chết trên đường đi tìm nó, đúng không?
Durin:
Không, không phải thế...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đúng là như vậy.
Albedo:
Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách.
Razmaspes:
Mấy người cũng chưa gặp qua con gái tôi phải không?
Durin:
Ừm...
Razmaspes:
Xem ra con bé không ở đây.
Razmaspes:
Uhuhu...huhu...
Durin:
...Xin lỗi, chúng tôi không giúp được gì cả.
Razmaspes:
...
Razmaspes:
Tôi thật sự rất mệt... Có lẽ đây chính là số mệnh. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể gặp con bé...
Razmaspes:
Khi nào thì tôi mới chết?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Theo kinh nghiệm thì chắc là còn 15 đến 20 phút nữa.
Razmaspes:
15 đến 20 phút à... Haiz.
Razmaspes:
Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Trông các vị có vẻ mệt rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không cần phải thương hại chúng tôi đâu.
Razmaspes:
Haha, không phải thương hại... Chỉ là tôi biết tất cả những gì tôi có, chỉ còn lại mười mấy phút này nữa thôi.
Razmaspes:
Cậu nói cậu đến từ... Mondstadt à? Là nơi có rất nhiều cối xay gió, người dân ở đó đều rất tự do phải không?
Razmaspes:
Còn cậu đến từ một nơi tên là Sumeru, có một học viện được xây trên cái cây khổng lồ?
Albedo:
Ừm. Xem ra anh chưa từng nghe qua nhỉ.
Razmaspes:
Đúng vậy, toàn là những cái tên xa lạ. Mấy người có biết Hyperborea không?
Durin:
Cái này thì tôi biết, nhưng mà... nghe nói nó đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi...
Razmaspes:
Ừm... Đó từng là thành bang mà tổ tiên tôi sinh sống. Vậy Delphi Pytho thì sao? Sau đó có được xây dựng lại không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chưa từng nghe tới cái tên này.
Razmaspes:
Vậy, vậy Sal Vindagnyr thì sao?
Albedo:
Tôi từng thấy cái tên này trên bia đá ở Long Tích Tuyết Sơn. Nhưng tiếc là giờ cũng chỉ còn lại phế tích thôi.
Razmaspes:
Vậy sao... Quả nhiên chẳng có bước ngoặt nào bất ngờ...
Razmaspes:
Haiz, thật ngại quá. Tuy là tôi đề nghị nói chuyện, nhưng có vẻ khoảng cách thời đại giữa chúng ta quá lớn, chẳng có chuyện gì chung để nói cả.
Albedo:
Không sao. Ít nhất thì chúng tôi cũng đã nghe được vài điều mới mẻ.
Razmaspes:
Nhưng nghe ra thì cuộc sống hiện tại của các vị rất tốt nhỉ?
Durin:
Ừm. Mondstadt là một nơi rất tự do và vui vẻ. Dù là Giáo Hội hay Đội Kỵ Sĩ cũng đều là những người lương thiện, người nơi khác tới cũng rất dễ hòa nhập.
Durin:
Cứ vài ba hôm là lại có lễ hội. Mọi người sẽ tụ tập lại, cùng nhau hát hò uống rượu...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
So ra thì bầu không khí ở Sumeru nghiêm túc hơn nhiều. Ở đó có vô số vấn đề cần giải quyết, nên không thể nói là cuộc sống nhàn nhã được.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Nhưng đối với người khao khát tri thức thì nơi đó chắc là thánh địa khó tìm.
Razmaspes:
Tốt quá nhỉ.
Razmaspes:
Cũng tức là sau khi làn sóng đen xé tan mọi thứ qua đi, con người không những không diệt vong, mà còn xây dựng nên nền văn minh phồn thịnh.
Razmaspes:
Tôi có thể gặp các vị, cũng tức là tương lai vẫn chưa hỗn loạn, đúng không?
Durin:
...Ừm, đúng thế.
Razmaspes:
Cũng sắp đến lúc rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tạm biệt tại đây thôi. Các vị cũng đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.
Razmaspes:
Dù hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn sẽ dùng những giây phút cuối cùng để đi tìm Spargana... Nếu có cơ hội, tôi muốn nói với con bé những gì tôi đã nghe thấy.
Razmaspes:
Hẹn gặp lại... À, không, chắc chẳng có cơ hội nữa đâu. Vậy... chúc các vị đạt được ý nguyện nhé.
Albedo:
Anh ta đi rồi, vài phút nữa là sẽ đón nhận cái chết thuộc về mình.
Albedo:
Tuy kết cục không thay đổi, nhưng có vẻ đây là lần có tiến triển lớn nhất trong các lần thí nghiệm rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Đạt được ý nguyện"... Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt quá.
Durin:
Nón Tròn này, tôi có thể hỏi một câu không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hmm?
Durin:
Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ của mình thì phải... Có vẻ như chúng là điều gì đó phức tạp và nặng nề.
Durin:
Có thể nói với tôi không? Đôi khi nói ra sẽ tốt hơn nhiều đó. Như anh chàng ban nãy ấy, ít nhất anh ấy cũng chào tạm biệt với một nụ cười, đúng không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
Durin:
Tôi biết thân thế của Albedo. Anh ấy và tôi có trải nghiệm tương tự nhau, anh ấy đã tạo ra tôi.
Durin:
Anh là người bạn đầu tiên của tôi, đã chứng kiến từng bước đi của tôi, nhưng so ra thì tôi lại chẳng biết gì về anh cả.
Durin:
Tôi biết dù có là vậy thì chúng ta cũng là bạn tốt! ...Nhưng nếu tôi biết thêm về anh thì tôi cũng có thể hiểu thêm về suy nghĩ của anh.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là học sinh của Giáo Viện thôi.
Durin:
Còn trước đó thì sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Thì là học sinh chuẩn bị thi thôi.
Durin:
...Được rồi. Nếu anh thật sự không muốn tiết lộ thì tôi cũng không ép.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi là con rối được tạoSimulanka ra từ cành cây trắng, sử dụng kỹ thuật còn sót lại từ học phái cơ khí của Khaenri'ah.
Albedo:
Cây trắng? Ý là Cổ Thụ Irminsul đó sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ừm. Nó là nhánh cây từng kết nối với Cây Thế Giới.
Durin:
Hóa ra anh cũng được người khác tạo ra...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Người tạo ra tôi đã vứt bỏ tôi sau khi nhận định tôi là sản phẩm thất bại.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sau đó...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Durin, chống lại sự ảnh hưởng của Vực Sâu, kiềm chế ham muốn hủy diệt, cố gắng không làm chuyện sai trái. Những việc này đều không dễ dàng gì.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng dù chúng có khó khăn thế nào, cũng không khó bằng việc "sửa lại những chuyện đã sai lầm".
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu hỏi tôi nếu cậu thất bại thì có tạo ra thảm kịch mới không. Tôi đã nói với cậu rằng giả thuyết đó khá vô nghĩa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng đáp án thật sự, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
Durin:
Nón Tròn...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng ít nhất những người có mặt đều sẽ giúp cậu loại bỏ con đường sai lầm. Cậu... chỉ cần cố gắng hướng về phía ánh sáng là được.
Durin:
Ừm, nhất định rồi!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi, nghỉ ngơi cũng tạm đủ rồi.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo!
Durin:
Alo, xin chào?
Alice:
Này mấy đứa, Alice đây. Mấy đứa đã làm gì rồi? Dì vừa phát hiện có sự dao động rõ rệt ở khu vực biên giới đây.
Alice:
Tuy không quá lớn nhưng hoàn toàn khác với những lần trước, dù quy mô của hiện tượng dao động này tương đương với những gì đã quan sát được trước đây.
Albedo:
Dì Alice, người trong hư ảnh vẫn không thể cứu được. Tuy nhiên, dường như anh ta vẫn còn giữ được một phần ký ức trong vòng tuần hoàn, và đã trò chuyện với mọi người ở đây.
Alice:
Ừm... Vậy à, hơi lạ nhỉ. Thật đáng quan tâm đấy...
Alice:
Mấy đứa thử làm theo cách này xem sao nhé, dì cần thêm dữ liệu để quan sát. Trông cậy vào mấy đứa nhé!
Alice:
...Hmm, có lẽ phải nhờ Nicole đến xem thử.
Nói chuyện với Nicole
Nicole:
Các vị đến rồi. Tôi còn đang nghĩ có khi nào dọc đường các vị đi theo Tiên Linh mở kho báu, loanh quanh cả nửa ngày, lục lọi kỹ lưỡng rồi mới đến đây không.
Columbina:
(Hmm... Lại là cuộc nói chuyện mà mình không nghe được...)
Nicole:
Tôi mừng vì các vị vẫn biết chuyện gì là quan trọng. Bản năng nhà mạo hiểm không làm lung lay ý chí của các vị, điều này đáng để tôi khen ngợi... Phải biết là...
Paimon:
(Thôi xong rồi, đầu óc mình lại...)
Nicole:
Được rồi, không nói nhiều nữa... Theo trực giác của tôi thì ở đây có thể mở cổng di tích.
Paimon:
Thế hả, vậy mau mở ra đi. Chúng tôi vào đó xem thử.
Nicole:
Đừng vội. Đối với người Hyperborea thì đây là thánh địa vô cùng quan trọng, phải dùng cách đặc biệt mới mở được cổng.
Paimon:
À, giống nơi bảo quản Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt lúc đầu nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra từ mấy ngàn năm trước họ đã thích làm như vậy rồi.
Varka:
Vậy thì cô nói xem, giờ chúng tôi phải làm gì. À, nói phiên bản đơn giản thôi là được rồi!
Nicole:
Ôi, tôi còn đang định giải thích nguồn gốc của loại thuật pháp này đấy. Mọi người thật sự không muốn nghe sao? Hấp dẫn lắm đấy.
Paimon:
Chuyện chính, nói chuyện chính đi...
Nicole:
Nói một cách đơn giản, chúng ta cần ba đại diện là con người để cộng hưởng với Kuuvahki.
Nicole:
Có thể hiểu đây là cách mà ba nữ thần mặt trăng kiểm tra tư cách của người bước vào, mà sức mạnh dễ được công nhận nhất chính là Kuuvahki.
Paimon:
Nghe có vẻ là sở trường của Lauma nhỉ! Nhưng mà cần tận ba người...
Nicole:
Vịnh Nguyệt Sứ đương nhiên có thể đảm nhiệm, nhưng hai người còn lại thì không có thể chất bẩm sinh như vậy rồi.
Nicole:
Cho nên cách khả thi nhất không phải là làm theo quy tắc, mà là nắm bắt bản chất của thuật pháp kiểm tra này, rồi tìm cách lách luật.
Nicole:
Tôi đã nghiên cứu rồi. Thuật pháp kiểm tra rất cứng nhắc, chỉ cần sinh vật đứng trước nó là con người, và trong người sở hữu Kuuvahki phù hợp với yêu cầu là được.
Varka:
Trong người sở hữu Kuuvahki? Cụ thể là phải làm thế nào?
Nicole:
Hmm... Cách khả thi nhất chắc là truyền Kuuvahki từ đất đai Nod-Krai vào trong máu, để nó tuần hoàn trong cơ thể.
Lauma:
Là muốn... đánh lừa quy tắc của thuật pháp này sao?
Nicole:
Đúng vậy. Tuy cũng có cách khác, nhưng cách này là dễ nhất rồi. Trong vụ này, đánh lừa sẽ đơn giản hơn che giấu nhiều.
Lauma:
Hửm...? ...Ah!
Nicole:
Hửm? Cô Lauma đây rất để tâm đến hành vi đánh lừa sao?
Lauma:
Không, không phải chuyện đó. Chỉ là... tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện!
Paimon:
Chuyện gì vậy?
Lauma:
Là chuyện có liên quan đến Đêm Cầu Nguyệt. Tôi nghĩ ra cách để Kuutar tham gia lễ hội rồi!
Columbina:
(Hả...?)
Lauma:
Nhưng giống như Paimon nói đấy, bây giờ chúng ta phải làm chuyện quan trọng trước. Chuyện lễ hội tôi sẽ tìm cơ hội liên hệ với Nefer sau.
Paimon:
À... ừm. Vậy thì đây thật sự là cách khả thi nhất rồi hả? Truyền Kuuvahki vào trong người, nghe nguy hiểm quá...
Nicole:
Thế thì nghe thêm những cách khác nhé, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như cách này đâu. Tôi rất sẵn lòng đứng giải thích từng cách một...
Paimon:
Không, không cần đâu! Cứ nói cái này đi đã!
Nicole:
Cách thức thì là vậy, nhưng mức độ nguy hiểm của cách này sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của từng người.
Nicole:
Tùy tiện truyền Kuuvahki vào cơ thể có thể gây ra những phản ứng bài xích mạnh mẽ.
Nicole:
Phản ứng này sẽ có triệu chứng tương tự như khi người sinh sống ở đây mắc bệnh "khiếm khuyết thích ứng Kuuvahki" vậy.
Nicole:
Vì thế trước khi thực hiện, tôi sẽ kiểm tra đơn giản để xác định xem ai có thể tham gia nhé.
Nicole:
Sau đó, để có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện này, trước khi Kuuvahki tuần hoàn và dung hợp vào người, bắt buộc phải hạn chế di chuyển và không được ăn uống.
Paimon:
Ăn uống cũng không được à?
Varka:
Nghe như là một kiểu khổ tu vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cần duy trì trong mấy ngày?
Nicole:
Ba ngày.
Paimon:
Lâu vậy sao! Chậc... Mà chúng ta còn phải tìm thêm hai người đủ điều kiện khác, và phải sẵn lòng tham gia nữa.
Columbina:
(Khổ tu...? Họ đang nói gì nhỉ...?)
Nhà Lữ Hành:
Vậy để tôi thử xem.
Paimon:
Nhà Lữ Hành thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?
Varka:
Haha, tôi cũng muốn thử. Nhịn đói ba ngày thôi mà, có gì đâu.
Varka:
Nếu đây là cách đơn giản nhất mà quý cô Nicole nghĩ ra được, vậy chẳng phải chúng ta chỉ có thể làm theo thôi sao?
Columbina:
(...)
Paimon:
Cũng đúng. Thế thì... tôi sẽ làm đội trưởng đội hậu cần! Dù sao cũng phải ở đây ba ngày mà, tôi sẽ giúp mọi người nhóm lửa sưởi ấm và chuẩn bị quần áo!
Nhà Lữ Hành:
Paimon thật đáng tin cậy đấy.
Nicole:
Vậy thì bắt đầu từ cậu trước nhé, Nhà Lữ Hành. Hãy tiến về phía trước một bước.
Nicole:
Thế nào rồi? Có cảm giác gì không?
Nhà Lữ Hành:
Không có.
Nicole:
Bây giờ thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Không có.
Nicole:
Bây giờ thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn không có gì.
Nicole:
Hmm... Thế bây giờ thì sao?
Paimon:
Này, hai người có ổn không đấy...
Nicole:
Được rồi, tốt lắm. Tôi cũng không ngờ là khả năng của Kẻ Đổ Bộ lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy...
Nicole:
Giống như tôi đang điều khiển một bức tượng khổng lồ để vật tay với cậu, nhưng cậu không hề động đậy chút nào.
Nicole:
Sức mạnh mà tôi dùng trong lần cuối đã gấp khoảng năm lần nồng độ Kuuvahki mà chúng ta cần đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nhiều vậy sao?
Nicole:
Ừm. Xem ra cậu hoàn toàn ổn, như vậy là có thêm một người được chọn cho nghi thức rồi.
Nicole:
Tiếp theo là Varka.
Varka:
Được thôi, để tôi thử xem nào.
Nicole:
Vậy tôi thử luôn với tình trạng nồng độ gấp năm lần nhé...
Varka:
Này này, không, đợi đã...
Varka:
Ugh... Ugh...
Paimon:
Sao, sao thế?
Varka:
Không được rồi, tôi hơi buồn nôn. Giống như đã uống rượu nho, rồi lại uống một ly "Ngựa Ô" lớn, sau đó lại pha thêm cả rượu trắng Liyue vậy...
Nicole:
Haha.
Varka:
Đừng cười chứ! Tôi không muốn ai biết chuyện tôi vật tay thua một cô gái đâu.
Nicole:
Xin lỗi, vậy để tôi thử giảm nồng độ xuống một chút nhé.
Varka:
...
Paimon:
Thế nào rồi?
Varka:
Tuy đỡ chóng mặt hơn rất nhiều so với lúc nãy, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được dao động trong đó.
Nicole:
Vậy là Varka không phù hợp rồi, vẫn nên tìm người khác để thử thôi.
Paimon:
Vậy chúng ta xuất phát thôi, đi hỏi những người bạn khác xem sao!
Lauma:
...
Nicole:
Không hổ danh là Vịnh Nguyệt Sứ. Cô đã thích ứng tốt, có thể tham gia nghi thức lần này rồi.
Nefer:
...
Nefer:
Tôi có hơi đau đầu.
Nicole:
Tiếc thật, chỉ còn chút nữa thôi.
Jahoda:
...
Jahoda:
Ái ui, ngứa, ngứa quá...
Nicole:
Bị dị ứng rồi, không được.
Aino:
...
Aino:
Sao thế? Sao vẫn chưa bắt đầu?
Nicole:
Hội Ma Nữ là tổ chức yêu thương trẻ em, nên trẻ em không được làm chuyện nguy hiểm, thử nghiệm cũng không được.
Ineffa:
...
Ineffa:
Sao vậy?
Nicole:
Tôi cần "con người" cơ.
Flins:
(Xem ra mình cũng không giúp được gì.)
Varka:
Không ngờ ngoại trừ Vịnh Nguyệt Sứ ra thì đều thất bại hết. Xem ra tôi cũng không mất mặt lắm. Khụ, ý tôi là có vẻ chuyện này cũng không dễ dàng gì.
Lauma:
Để tôi thử hỏi trong Dòng Dõi Sương Nguyệt xem có ai tình nguyện không.
Flins:
Tôi cũng về tìm vài người đáng tin cậy trong Người Giữ Đèn để nói chuyện, chẳng hạn như Illuga.
Flins:
Tôi nhớ là gần đây có vài người rời khỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt đã gia nhập với chúng tôi.
Aino:
Cô có thể giải thích kỹ hơn kỹ thuật này bằng nguyên lý khoa học không? Tôi định tìm cách phát triển nó thành một cỗ máy thử nghiệm.
Aino:
Sau đó tôi sẽ mang đến Thị Trấn Nasha tìm đại vài người để kiểm tra, biết đâu lại tìm được người phù hợp thì sao?
Nicole:
Không được.
Paimon:
Woa, lần này người nhiều lời cũng từ bỏ việc giải thích luôn kìa!
Varka:
Vậy để tôi liên lạc với các thành viên Đội Kỵ Sĩ đang đóng quân ở Đồng Bằng Đuổi Sóng nhé? Tiếc là Lohen rời đi mất rồi, tên nhóc đó chịu đòn giỏi hơn cả tôi đấy...
Nicole:
Lạ thật... Nguyệt Thần được tôn sùng như vậy, sao lại đến mức sắp phải biến mất thế này nhỉ?
Paimon:
Tôi nhớ cô ấy từng nói là bản thân vốn dĩ đã bị thế giới này bài xích...
Lauma:
Mà trong sự kiện Thợ Săn Ánh Trăng... Có vẻ như vì chúng tôi mà cô ấy đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của mình...
Paimon:
Hơn nữa, tôi nghĩ loại tình cảm mà mọi người dành cho cô ấy cũng không hẳn là tôn sùng...
Varka:
Coi như là biết ơn đi, ít nhất với tôi là như thế.
Nefer:
Ân tình là thế mà. Đã chịu ơn của người khác thì phải có trách nhiệm báo đáp.
Jahoda:
Đúng vậy. Tuy bề ngoài cô ấy tỏ ra chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực ra cô ấy đã cứu giúp rất nhiều người, ví dụ như tôi này.
Ineffa:
Theo dữ liệu thu thập được trong quá trình tiếp xúc, tôi có thể phán đoán Columbina là người tốt.
Aino:
Đúng đó!
Columbina:
(Họ thật sự nghĩ như thế sao...?)
Jahoda:
Nhưng không ngờ Columbina lại không phải tên thật của cô ấy. Rõ ràng tôi cảm thấy cái tên này rất hợp với cô ấy mà... Vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ!
Aino:
Tôi cũng thấy vậy.
Nefer:
Tiếc là chuyện này không phải do chúng ta quyết định.
Columbina:
("Columbina"... Là biệt danh trong Fatui, nó cũng xuất hiện trong lời hát mà mình nhớ được khi chào đời...)
Columbina:
(Nhưng... thật sự chỉ có vậy thôi sao? Rốt cuộc mình nên nhìn nhận cái tên của mình thế nào đây...?)
Columbina:
(Liệu có ai... có thể gọi mình bằng cái tên này một lần nữa không?)
Nhà Lữ Hành:
(Columbina... Lúc đó cô ấy bảo mình chọn cách gọi mà mình thích. Sao mình lại chọn cái tên này nhỉ...?)
Nhà Lữ Hành:
(Là vì cảm thấy cô ấy không muốn trở thành "Kuutar"Thiếu Nữ Mặt Trăng, không muốn được tôn làm thần linh sao?)
Flins:
Đêm Cầu Nguyệt sắp đến rồi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta thử đi tìm xem còn có ai khác nữa không đi.
Arlecchino:
Để tôi thử xem.
Paimon:
Ối! Sao cô lại tới đây thế?
Arlecchino:
Các vị liên lạc với đồng đội thông qua Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, Sandrone bắt gặp và đã kể lại cho tôi.
Arlecchino:
Nếu tôi đã có khả năng dung nạp Tủy Mặt Trăng, vậy chắc hẳn tôi cũng sẽ là ứng cử viên thích hợp.
Columbina:
(Arlecchino...)
Arlecchino:
Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đây?
Nicole:
Ừm... Ngay bây giờ thôi.
Arlecchino:
...
Nicole:
Thế nào rồi? Có thấy khó chịu không?
Arlecchino:
Hoàn toàn không.
Nicole:
Vậy xem ra chúng ta không cần phải tốn công sức đi tìm thêm người nữa rồi.
Paimon:
Quá tuyệt!
Aino:
Vậy như Paimon đã nói với chúng ta trước đó, mọi người hãy thay phiên nhau chăm sóc ba người họ nhé.
Ineffa:
Công việc của tôi là chăm sóc cho người phụ trách chăm sóc, bao gồm nơi ăn chốn ở.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì, đừng chậm trễ nữa.
Lauma:
Tôi cũng sẵn sàng rồi.
Nicole:
Nghi thức hoàn thành, sách thánh khép lại. Muôn sao mờ nhạt, vạn vật lặng im. Ánh dương tàn phai, trăng bạc sắp mọc. Hỡi cánh cổng dẫn lối, xin hãy hiện ra.
Paimon:
Woa... Thật sự mở ra kìa!
Columbina:
(Để mở cánh cổng này, họ đã...)
Arlecchino:
Nếu tĩnh tâm lại thì việc này cũng không quá khó khăn. Đi thôi, chúng ta vào trong đi.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã...
Ineffa:
Vẫn nên ăn một chút đi. Nhớ nhai kỹ nuốt chậm để cơ thể dần hồi phục khả năng ăn uống và hấp thụ nhé.
Columbina:
(Lát nữa họ phải xuất phát rồi.)
Columbina:
(Họ phải đi qua cánh cổng này...)
Columbina:
Hmm...?
Columbina:
(Mình... không thể đi qua. Là vì mình không còn cơ thể sao...?)
Columbina:
Ugh... Aah...
Columbina:
(Đã qua ba ngày rồi... Sức lực còn lại của mình cũng sắp cạn kiệt...)
Columbina:
(Liệu mình... có thể trụ được đến Đêm Cầu Nguyệt không...?)