arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 4
Bi Ca Ánh Trăng Tàn
Danh sách nhiệm vụ
Sau khi trở về căn cứ, mọi người bắt đầu thảo luận về hành động tiếp theo. Lúc này, một người không ngờ đến đã gia nhập...
Trở về căn cứ
Paimon:
Không biết bên chỗ mấy người khác tiến triển thế nào rồi? Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi...
Paimon:
Này, nhìn kìa, đúng lúc họ cũng quay về rồi!
Paimon:
Flins, Lauma! Bên chỗ hai người thế nào rồi?
Lauma:
Bên chúng tôi vẫn ổn cả. Có điều, Nefer và Jahoda phải ở lại Hội Đồng Bí Mật để sắp xếp thông tin, nên tạm thời không đến được.
Flins:
Trên đường về tôi đã gặp Ineffa và Aino, họ vẫn đang tiến hành theo kế hoạch, nên chắc cũng sẽ không về kịp.
Lauma:
Tâm trạng của anh có vẻ tốt nhỉ?
Flins:
Đúng vậy. Tôi đã đạt được mục tiêu mình đề ra và thu về nhiều hơn những gì tôi mong đợi.
Nhà Lữ Hành:
Anh có thêm thu hoạch gì sao?
Flins:
Chiến đấu một mình rất nhàm chán, nhưng tôi đã may mắn khi gặp được hai chiến binh trẻ dũng cảm...
Albedo:
Đã lâu không gặp rồi. Dạo này vẫn ổn chứ?
Paimon:
Albedo! Sao anh lại đến đây?
Albedo:
Thật tốt quá, hành trình đi tìm các vị thuận lợi hơn tôi nghĩ.
Flins:
Trong khi chiến đấu với Cuộc Săn Hoang Dã thì tôi vô tình được hai vị này giúp đỡ. Nghe nói họ là đồng nghiệp của Varka, nên tôi cũng không thấy ngạc nhiên.
Flins:
Người xuất chúng thường hay đi chung với nhau, nên tôi cũng thấy chuyện các vị quen nhau là lẽ thường tình.
Paimon:
"Hai vị này"? Chẳng lẽ ngoài Albedo ra còn có người khác sao?
Albedo:
Không tới chào hỏi mọi người một chút sao?
Durin:
...
Flins:
Một quý ngài trông có vẻ ít cười nói. Thế nào? Cậu ấy không phải là bạn bè của các vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Cặp sừng trên đầu? Khoan đã, không lẽ cậu là...!
Durin:
Nên nói là lần đầu gặp mặt hay là... đã lâu không gặp nhỉ.
Paimon:
Cậu là... là Durin Nhỏ à?!
Durin:
Đúng vậy, là tôi đây. Gặp được hai vị thật tốt quá.
Albedo:
Theo như Durin nói thì bây giờ không cần thêm chữ "nhỏ" vào tên nữa rồi.
Durin:
Dù sao thì tôi cũng không còn "nhỏ" nữa mà.
Albedo:
Không thấy rất thú vị sao? Bước đầu tiên để hòa nhập vào xã hội loài người chính là để tâm xem cái tên có hợp với vẻ bề ngoài của mình không.
Paimon:
Woa, trông cậu thật khác biệt... Theo hướng tốt đấy. Thấy cậu mạnh khỏe thế này tôi vui lắm đó.
Durin:
Cảm ơn nhé, Paimon. Dù Paimon vẫn nhỏ như ngày nào, nhưng tôi sẽ cố gắng học theo cách xã giao của mọi người. Nên là tôi cũng sẽ không gọi là Paimon nhỏ nữa để thể hiện sự tôn trọng.
Paimon:
Ồ? Mới đó mà đã hiểu được cách ăn nói rồi, lại còn rất lịch sự nữa! Hihi, vậy cứ gọi tôi là "Paimon Dẫn Đường Đáng Kính" nhé!
Lauma:
Tôi cũng thấy dáng vẻ Paimon nhỏ nhắn rất đáng yêu đấy.
Lauma:
Chỉ những người đáng yêu mới được gọi bằng biệt danh dễ thương như thế thôi. Đây là tín hiệu tốt cho mối quan hệ xã hội mà.
Albedo:
Tiểu thư Lauma nói đúng lắm. Vậy mới nói, người anh em này của tôi vẫn còn một chặng đường dài để học hỏi về giao tiếp xã hội đấy.
Lauma:
Nói ra thì, Kuutar... À, Columbina không phải đã đi cùng các vị sao? Sao không thấy cô ấy nhỉ?
Paimon:
Cô ấy đang bận nói chuyện với bạn cũ rồi. Chắc là họ đi đường vòng để uống trà rồi cũng nên...
Columbina:
Hmm? Có người vừa nhắc đến tôi sao? Đừng có nói chuyện xấu về tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Gặp lại đồng nghiệp cũ hình như đã khiến tâm trạng của cô ấy tốt lên nhiều rồi.)
Flins:
Nhìn biểu cảm của các vị, nhiệm vụ lần này chắc là rất thuận lợi nhỉ.
Lauma:
Đông người quá... Để tôi đến Dòng Dõi Sương Nguyệt lấy thêm vài chiếc ghế...
Albedo:
Không sao... Loại bàn ghế thế này cứ dùng thuật giả kim chế tạo là được rồi.
Arlecchino:
Chân thành cảm ơn sự chu đáo của các vị đây nhé, nhưng tôi chỉ hộ tống những người bạn này về thôi.
Arlecchino:
Tôi và Sandrone vẫn còn chuyện cần bàn, giờ tôi sẽ đi gặp cô ấy. Cho nên, các vị, chúng ta tạm biệt ở đây nhé.
Lauma:
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô đã cùng hành động với chúng tôi.
Arlecchino:
Nếu thật sự là bạn bè thì không cần phải câu nệ làm gì. Tôi sẵn lòng giúp đỡ mà.
Columbina:
Tôi hiểu rồi... Vậy gặp lại sau nhé, Arlecchino.
Varka:
Woa, náo nhiệt đấy! Tuy vừa mới có một người rời đi, nhưng nơi này vẫn tụ tập đầy đủ chúng ta, và cả bạn bè của chúng ta nữa...
Flins:
Nghe giọng điệu của anh, chẳng lẽ trong đó không đủ ghế thật à?
Varka:
Không phải sao. Cứ vào trong là sẽ biết ngay ấy mà.
Vào căn cứ
Varka:
...
Dainsleif:
...
Varka:
Tôi đã nghe thấy hết những lời các vị thảo luận trước cửa rồi. Đồng nghiệp của Columbina vừa rời đi, bây giờ ngoài những thành viên ban đầu thì còn có đồng nghiệp của tôi nữa.
Varka:
Nhưng chúng ta còn có người mới đây... Vị này là đồng nghiệp của ai vậy?
Dainsleif:
Tất nhiên, ở đây tôi chỉ quen biết cậu và Paimon thôi.
Paimon:
Đây là đồng nghiệp của nhà mạo hiểm giỏi nhất Teyvat, Nhà Lữ Hành, và người dẫn đường vĩ đại nhất, Paimon... À ừm, không phải, là bạn thôi. Anh ấy là Dainsleif.
Flins:
Để người khác chủ động giới thiệu như vậy, chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường nhỉ.
Lauma:
Hình như anh ấy có điều muốn nói.
Dainsleif:
(Chậc... Mình nói chậm quá, bị Paimon giành mất khúc giới thiệu rồi.)
Paimon:
Dain đến tìm chúng tôi chắc là có chuyện quan trọng nhỉ. Anh cũng đã nghe nói về chuyện Cuộc Săn Hoang Dã rồi đúng không?
Dainsleif:
Hình như các vị đang chuẩn bị họp nhỉ? Giả sử tôi nói Cuộc Săn Hoang Dã là kẻ thù chung của chúng ta, thì trong cuộc họp có chỗ cho tôi không?
Varka:
Kẻ địch chung đã dẫn chúng ta đến đây, nên đương nhiên ở đây có chỗ cho anh rồi.
Varka:
Chỉ là, chỗ ngồi của những người khác thì chưa chắc... Albedo, chuẩn bị thêm hai chiếc ghế nữa nhé!
Albedo:
Lâu rồi không gặp, mệnh lệnh đầu tiên của đại đội trưởng Varka lại là chế tạo ghế à? Thật đáng hoài niệm đấy.
Durin:
...Albedo, anh ấy đang hoài niệm thật sao?
Paimon:
Anh ta không phải anh em của cậu sao? Chuyện này còn phải hỏi chúng tôi à?
Durin:
Tôi vẫn còn một chặng đường dài để học hỏi về cách xã giao. Nên giờ tôi vẫn hơi khó khăn để hiểu phong cách trò chuyện của Albedo...
Paimon:
Thì ra là vậy. Không sao, cũng có người sống rất lâu rồi mà vẫn không nắm được điều này mà, so ra thì cậu cũng đã khá lắm rồi đấy.
Lauma:
Bên chỗ Nefer vẫn chưa xong sao...
Flins:
Hay là cô qua đó xem thử đi? Tôi nghĩ Lauma là lựa chọn phù hợp nhất để đi hối thúc Nefer đấy.
Lauma:
Tôi vừa từ Hội Đồng Bí Mật tới đây thôi. Với lại, sao anh lại không có hứng thú đi xem thử nhỉ?
Flins:
Tôi không nghĩ Nefer là kiểu người chia sẻ bí mật, với việc thu thập tình báo là chuyên môn của cô ấy, tôi đoán cô ấy muốn giữ lại phương pháp của mình.
Flins:
Sao tôi có thể trở thành kiểu người khiến người khác ghét như vậy chứ?
Lauma:
Vậy tôi đi chọc giận cô ấy thì không sao à?
Flins:
Đương nhiên vì cô là Vịnh Nguyệt Sứ thân thiện hiền hòa hơn người rồi. Hơn nữa, cả hai đều là nữ giới, nên sẽ có nhiều chủ đề để nói hơn là tôi.
Lauma:
Haiz... Tôi hiểu rồi.
Varka:
Cô ấy đi thật kìa, cũng không có trách anh nữa... Tôi rất ngưỡng mộ khả năng này của anh đấy.
Flins:
Tôi nghĩ tiểu thư Lauma sẽ sớm nhận ra, rằng bí quyết trong cuộc sống là xuất hiện một cách tự nhiên khi người khác chịu trách nhiệm, còn bản thân sắp phải chịu gì đó thì nên xuất hiện có chọn lọc.
Albedo:
Hoặc là vờ như mình chưa xuất hiện.
Flins:
Đúng vậy, anh quả nhiên là người thông thái đấy.
Varka:
Xem ra chúng ta chưa thể họp ngay rồi. Vậy thì mọi người hãy nghỉ ngơi trước nhé.
Varka:
Đây là thời gian tự do, cứ thoải mái hàn huyên nhé. Chúng ta sẽ bận rộn khi hai quý cô kia đến đấy.
Nói chuyện với mọi người trong lúc chờ đợi
Albedo:
Cả hai im lặng quá. Vậy để tôi mở chủ đề trước nhé.
Columbina:
Làm phiền rồi.
Albedo:
Có ai từng vẽ chân dung cho hai người chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giúp.
Columbina:
Nghe có vẻ là một chuyện tốt đấy. Anh giỏi vẽ tranh đúng không?
Albedo:
Chỉ gọi là biết chút ít thôi.
Durin:
Anh ấy vẽ giỏi lắm. Bàn, ghế, người, rồng... đều rất giỏi.
Albedo:
Quá khen rồi.
Columbina:
Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử.
Albedo:
Được, tôi sẽ ghi lại. Còn Durin thì sao? Em thích phong cách vẽ nào?
Durin:
Em thì sao cũng được.
Durin:
Anh muốn vẽ thế nào cũng được cả.
Albedo:
Ừm, vậy thì lúc đó anh vẽ theo cảm hứng vậy.
Columbina:
Thì ra có thể tự chọn phong cách sao?
Albedo:
Được chứ, cứ đưa ảnh mẫu cho tôi là được. Tôi sẽ vẽ theo phong cách mà cô thích.
Columbina:
Cảm ơn, tôi sẽ đi tìm vài mẫu đến đây.
Nói chuyện với mọi người trong lúc chờ đợi
Dainsleif:
Có chuyện muốn nói với tôi sao?
Paimon:
Không ngờ anh lại đến đây đấy. Mà còn không báo trước cho chúng tôi nữa!
Dainsleif:
Nếu Paimon nhớ lại thì tôi lúc nào cũng là kiểu người nói tới là tới mà.
Paimon:
Cũng đúng...
Nhà Lữ Hành:
Anh đã tìm được chỗ ở chưa?
Paimon:
Đúng rồi, anh cũng phải ở trọ đúng không! Hay là đi cùng chúng tôi đi? Nhỡ đâu ở đông người còn được giảm giá đấy...
Dainsleif:
Được. Cứ sắp xếp cho tôi nhé.
Paimon:
Được, tôi sẽ sắp xếp sau.
Paimon:
Thế này thì Dainsleif có thể làm vệ sĩ cho chúng ta rồi! Tuyệt vời.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đừng nói to thế chứ...
Dainsleif:
Nếu có ý này thì cứ nói thẳng với tôi là được. Tôi sẽ giúp đỡ.
Paimon:
Hả... Ra là có thể nói thẳng à? Ahaha, nhưng thật ra tôi chỉ nói đùa thôi.
Paimon:
Nếu đã gặp nhau thì nên ở gần một chút, khi có việc cũng tiện giúp đỡ nhau. Đây là việc mà bạn bè nên làm mà, đúng chứ?
Dainsleif:
...Cảm ơn.
Nói chuyện với mọi người trong lúc chờ đợi
Varka:
Nói thật, lâu lắm rồi tôi không tham gia cuộc họp đông người như vậy đấy.
Flins:
Tôi cũng thế. Đội ngũ của chúng tôi rất khó để tập hợp được nhiều người đến thảo luận công việc.
Varka:
Haha, còn không phải sao. Tôi chỉ quen hai Ratnik, là anh, và người anh em tên Illuga đó thôi.
Flins:
Illuga lương thiện và chính trực, còn định kỳ đưa vật tư đến chỗ ngọn hải đăng cho tôi nữa. Rõ ràng cậu ấy giống Ratnik hơn tôi nhiều.
Varka:
Ồ, vậy chẳng lẽ anh là Ratnik giả sao? Tôi không nghĩ anh muốn nói đến ý này đấy.
Flins:
...
Varka:
...
Varka:
Nào, sao lại im lặng vào lúc này thế? Khó xử lắm đấy.
Flins:
Xin lỗi, tôi không muốn nói dối lúc không cần thiết. Chẳng phải anh đã sớm phát giác ra rồi sao?
Varka:
...
Flins:
...
Flins:
Giờ lại đến lượt anh im lặng rồi đấy.
Varka:
Có những chuyện anh và tôi biết là được rồi, đừng để Illuga biết thì hơn.
Flins:
Ừm, không nên nói quá nhiều điều cho một người trẻ tuổi biết được.
Varka:
Còn ai biết thân phận của anh nữa không? Tôi đoán là Nhà Lữ Hành và Paimon nhỉ?
Flins:
Người quá nhanh nhạy thường dễ gặp tai họa đấy, chắc anh cũng hiểu mà.
Varka:
Vậy thì tôi xin thề trước Phong Thần Barbatos, tôi tuyệt đối không bán đứng anh cho Illuga đâu.
Flins:
Lúc trên bàn rượu anh còn bảo Barbatos là bạn chí cốt của anh đấy. Thế thì lời thề kia có đáng tin không đây?
Varka:
Có chứ! À mà chuyện tôi và Barbatos chơi rất thân anh cũng đừng nói với ai nhé!
Flins:
Được thôi. Bắt thóp nhau qua lại cũng là một loại tình bạn, tôi không thấy phiền đâu.
Nói chuyện với Nefer
Nefer:
...
Lauma:
...
Varka:
Ah! Cô chủ Nefer thân mến! Đến rồi đấy à!
Varka:
Nhưng mà, Jahoda đâu rồi?
Nefer:
Tôi đến đây để đồng bộ tin tình báo. Sau khi họp xong, tôi định tiếp tục điều tra chuyện của Rerir. Dù sao cũng phải về đó, nên tôi đã để Jahoda ở lại Hội Đồng Bí Mật chờ lệnh.
Varka:
Hah, vậy là không chỉ "một lần duy nhất" sao...
Paimon:
Khẽ thôi! Giờ mọi thứ đang tốt đẹp, lỡ như người ta nhớ ra rồi rút lui thì sao!?
Nefer:
...
Lauma:
Khụ... Ngài Varka hình như vừa mới nói gì đó thì phải?
Varka:
Hửm? Tôi có nói gì đâu... Phải không, Flins?
Flins:
Chắc ếch kêu thôi. Ếch ở quanh đây nhiều lúc còn tổ chức lễ hội âm nhạc trong đêm nữa đấy.
Varka:
Quay lại chuyện chính. Để tôi giới thiệu những người đang có mặt ở đây. Tôi cũng rất vinh dự khi được phát biểu trước rất nhiều nhân vật xuất sắc thế này đấy.
Varka:
Cô Lauma, Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt, một tổ chức tôn giáo địa phương ở Nod-Krai. Và cô chủ Nefer của Hội Đồng Bí Mật, một chuyên gia trong lĩnh vực thu thập tình báo.
Varka:
Cô Nefer phụ trách điều tra sâu về Rerir, với sự hỗ trợ của Jahoda và Lauma. Theo những gì tôi nghe được thì họ đang đạt được những tiến triển đáng kể.
Varka:
Đây là Flins, một Ratnik, người bảo vệ ngọn hải đăng bị bỏ hoang. Trong lần hành động trước đó, anh ấy phụ trách đánh lạc hướng Cuộc Săn Hoang Dã để kéo dài thời gian cho chúng ta.
Varka:
Albedo, đội trưởng đội điều tra kiêm giả kim thuật sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Cùng đi với Albedo là người bạn mới của tôi, Durin.
Varka:
Tiếp theo là Thiếu Nữ Mặt Trăng, cũng là cựu Quan Chấp Hành Fatui, cô Columbina.
Varka:
Nhà Lữ Hành, người đã có quá nhiều danh hiệu, nên cho phép tôi không đi sâu vào chi tiết. Cùng với Paimon, bạn đồng hành tốt nhất kiêm người dẫn đường Teyvat.
Paimon:
Đông người quá! Đúng là hoành tráng mà.
Varka:
Ngoài ra, có vẻ như cô Nefer sẽ nhận được ủy thác mới đấy. Làm ăn phát đạt luôn là chuyện tốt mà, đúng chứ...
Nefer:
Lúc này sao? Là ai tìm tôi thế?
Dainsleif:
Là tôi đây. Tôi có việc muốn ủy thác cho cô.
Nefer:
Anh là ai?
Dainsleif:
Tôi là ai không quan trọng. Tôi hy vọng cô có thể thăm dò thêm tin tức về Rerir.
Nefer:
Hội Đồng Bí Mật đương nhiên sẽ không từ chối những ủy thác nặc danh... Nhưng với anh thì tôi nghĩ là không được. Trông anh rất đặc biệt, nhận ủy thác của anh sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối đấy.
Dainsleif:
Vì đôi mắt của tôi sao?
Nefer:
Anh là người Khaenri'ah đúng không? Lại còn đeo mặt nạ nữa, anh không thích lộ mặt à? Dù sao thì người Khaenri'ah có thể sống đến giờ cũng đã là chuyện rất hiếm rồi.
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Tôi tên Dainsleif, tôi đúng là người Khaenri'ah. Thợ Săn Ánh Trăng vốn tên là Rerir, điều này chắc cô biết rồi. Hắn ta từng là... người quen cũ của tôi.
Flins:
Vậy thì chắc hẳn anh cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn nhỉ?
Dainsleif:
Khách sáo rồi. Chuyện này giờ đã chẳng còn ý nghĩa nữa. Tôi chỉ muốn nhân việc này để giải thích lý do tôi ủy thác cô Nefer đi điều tra động cơ của Rerir thôi.
Nefer:
Hai người cùng là dân Khaenri'ah, trước đây cũng từng là bạn bè nhỉ? Lẽ nào anh không rõ tại sao bạn của anh lại trở thành một trong Năm Tội Nhân sao?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Tôi sẽ chia sẻ những thông tin mà tôi có được. Chuyện trước đây của Khaenri'ah, tên và danh tính của Năm Tội Nhân... Tôi đều nhớ rất rõ.
Dainsleif:
Trước đây tôi chưa từng công khai điều này, nhưng như người ta hay nói, Năm Tội Nhân đều có tham vọng riêng. Cách mà Vực Sâu phân hóa Khaenri'ah chính là phóng đại tham vọng để khiến họ sa ngã.
Dainsleif:
"Tiên Tri" Vedrfolnir có khả năng nhìn thấy tương lai, "Hiền Giả" Hroptatyr nắm giữ tri thức.
Dainsleif:
"Gold" Rhinedottir khao khát sáng tạo, "Kỵ Sĩ Cực Ác" Surtalogi theo đuổi sức mạnh tối thượng.
Dainsleif:
Và "Thợ Săn Ánh Trăng" Rerir, kẻ điên cuồng tàn phá mặt trăng.
Dainsleif:
Trong năm cái tên đó, kẻ duy nhất khiến tôi không hiểu được là Rerir. Hắn ta chưa từng nghĩ về mục tiêu xa vời, thế thì tại sao chỉ trong một đêm mà đã thay đổi hoàn toàn chứ?
Nefer:
Cũng có nghĩa là, anh cũng không biết hắn ta từng gặp phải chuyện gì, và sự thay đổi của hắn ta là rất đột ngột sao?
Dainsleif:
Đúng vậy.
Nefer:
Anh nói Vực Sâu đã mê hoặc và khiến họ sa ngã... Cụ thể là thế nào? Trước và sau đó còn có sự kiện liên quan nào nữa, có thể tiết lộ đôi chút không?
Dainsleif:
...Vào lúc này, tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Dainsleif:
Đó là chuyện vào Triều Đại Hắc Nhật ở Khaenri'ah. Anh trai tôi là "Tiên Tri" Vedrfolnir được Hắc Vương triệu tập vào cung diện kiến. Sau đó, anh ta bị Hắc Vương đâm mù hai mắt rồi tống vào hầm ngục.
Dainsleif:
Tôi đã vô cùng tức giận khi biết chuyện này, bèn triệu tập tất cả mọi người trong khả năng. Chúng tôi lên kế hoạch tấn công cung điện và giải cứu Ved vào ban đêm.
Dainsleif:
Dù đã qua hàng trăm năm đi nữa, thì đêm đó vẫn... như một cơn ác mộng. Chúng tôi lập kế hoạch phá hủy cổng cung điện, mỗi người một mục tiêu, sau đó...
Dainsleif:
...Họ đã phản bội tôi. Ngay cả đối tượng giải cứu đêm đó là Vedrfolnir cũng đã tiếp nhận sức mạnh Vực Sâu và bỏ lại mình tôi.
Nefer:
Hóa ra giữa mấy người có ân oán cá nhân. Vậy anh định trả thù lao cho tôi thế nào? Chắc anh cũng biết mọi thứ đều có cái giá của nó nhỉ.
Dainsleif:
Tôi cũng không biết cái giá thế nào mới xứng với ủy thác này... Nhưng trước đây Rerir không điên loạn như vậy. Hắn ta chỉ là một người bình thường làm việc cho cơ quan đặc vụ của Khaenri'ah thôi.
Dainsleif:
Tra rõ những gì đã xảy ra với Rerir là bước bắt buộc phải làm. Trước khi cô quyết định, tôi sẽ chia sẻ thêm vài chuyện về Rerir để giúp cô đưa ra đối sách.
Varka:
Vậy thì tốt quá. Hah, cứ như chúng ta vẫy tay đại bên đường là đã đón được một cao thủ có thù với Rerir vậy.
Flins:
Hào quang của Nhà Lữ Hành lợi hại thật đấy. Cho tôi bức hình của cậu nhé, tôi để nó trong ngọn hải đăng để thắp sáng.
Paimon:
Này, anh cũng có đèn mà! Còn chưa đủ dùng à?
Flins:
Đó chỉ là một lời khen thôi. Có vẻ như mọi người không thích kiểu khen này nhỉ? Vậy để lần sau tôi bớt lại.
Nefer:
Tôi sẽ cân nhắc kỹ lời của anh, Dainsleif. Chúng ta nói riêng sau nhé.
Nhà Lữ Hành:
Trước đó thì tôi có vài chuyện muốn chia sẻ.
Bạn kể lại chi tiết quá trình bạn và Columbina gặp Arlecchino, cùng việc lấy được Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt trong không gian Xích Nguyệt.
Bạn nói rõ rằng Arlecchino đã tự nguyện chọn giúp bạn, cũng nói rằng giờ đây đã thu thập đầy đủ trái tim của ba mặt trăng.
Lauma:
Nếu đã thu thập đủ trái tim của ba mặt trăng, vậy thì sức mạnh của cô sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng xem ra bây giờ vẫn chưa đạt đến trạng thái đó nhỉ?
Columbina:
Đúng vậy... Tôi nghĩ vẫn cần thêm chút thời gian nữa.
Columbina:
Mọi người đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi cũng muốn nói thành thật. Tình trạng hiện tại của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng việc hồi phục sẽ là một quá trình liên tục.
Columbina:
Sức mạnh của tôi đã dần mất đi từ khi sinh ra, đó là vì tôi không được Teyvat chấp nhận. Ngay cả khi các mặt trăng hội tụ lại, thì sự bài xích này cũng không thể biến mất.
Columbina:
Bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách... Có lẽ nó sẽ luôn đi theo tôi, cho đến ngày tôi rời khỏi nơi này.
Columbina:
Tuy nhiên... Tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng mọi người đánh đuổi Rerir. Như Arlecchino đã nói, đây không phải là báo đáp, mà chỉ là... một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
Lauma:
Kuutar...
Nhà Lữ Hành:
(So với lần đầu gặp mặt thì thái độ của cô ấy đối với những người xung quanh đã tích cực hơn rất nhiều rồi...)
Columbina:
Đánh đuổi Rerir là chuyện rất khó. Trong lúc tôi hồi phục sức mạnh thì chúng ta cũng cần thêm nhiều tin tình báo hơn nữa.
Flins:
Tất nhiên là thế rồi. Hắn ta chưa bao giờ là kẻ địch dễ đối phó cả.
Varka:
Chúng tôi đã cân nhắc vài phương án khả thi, nhưng chọn cái nào thì còn tùy vào đáp án của vài câu hỏi.
Varka:
Rerir có thể bị giết không? Hắn ta đã trải qua những gì? Và hắn ta muốn gì?
Varka:
Trong đó, câu hỏi đầu tiên thì tôi nghĩ nên giao cho giả kim thuật sĩ chuyên nghiệp là Albedo nghiên cứu.
Albedo:
Tôi hiểu rồi.
Varka:
Còn hai câu sau thì e là phải nhờ cô Nefer rồi. Tôi không có ý làm phiền cô, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bản lĩnh hơn người của cô thôi.
Nefer:
Gửi gắm hy vọng vào tôi sao?
Lauma:
Đúng vậy... Chúng tôi vô cùng biết ơn vì cô đã đồng ý giúp đỡ. Khó mà tin được chúng tôi lại may mắn đến thế đấy.
Nefer:
Cô đúng là có tài thay đổi giọng điệu đấy, Vịnh Nguyệt Sứ. Đôi lúc thì rụt rè như Jahoda, đôi lúc lại văn vở như Flins vậy.
Flins:
Thôi nào các quý cô... Tôi không phải người như vậy đâu. Các cô cứ việc cãi vã đi, coi như tôi không có ở đây là được.
Columbina:
Hmm... Thú vị thật đấy, tôi không muốn rời khỏi căn phòng này nữa rồi.
Lauma:
Tôi có linh cảm rằng cô Nefer sẽ giúp chúng ta đến cùng. Tôi tin tưởng cô ấy.
Nefer:
Ồ? Dựa vào đâu mà nói vậy thế? Nhỡ tôi chê thù lao quá thấp thì sao?
Lauma:
Không phải vấn đề tiền bạc. Tôi có thể cảm nhận được là cô có ác cảm sâu sắc với Rerir, như vậy đã đủ để coi đó là động cơ của cô rồi.
Varka:
Ôi trời, xem hai quý cô kia hiểu nhau quá kìa!
Flins:
Nghe giọng điệu của anh, như muốn làm người tiếp theo bị nói là văn vở rồi đó.
Nefer:
Hah... Lauma, tôi không giống cô, tôi không thích được người ta kỳ vọng đâu.
Lauma:
Vậy ư? Nhưng tôi sẵn lòng kỳ vọng vào người khác, cũng không ngại đặt niềm tin vào người đáng tin cậy như cô.
Nefer:
...
Nefer:
Được rồi, nếu đã có phương án thì tranh thủ thời gian hành động thôi.
Nefer:
Dainsleif, chúng ta nói chuyện đi. Nhà Lữ Hành, nếu tiếp theo không còn việc gì khác thì đi cùng tôi nhé.
Varka:
Tôi có vài ý tưởng mới đây. Chẳng hạn như khi gặp vấn đề thì sẽ để Lauma đi thuyết phục Nefer, sẽ tốt hơn tôi ra mặt nhiều đấy.
Flins:
Anh bạn à, tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng mà lời anh nói thật khiến người ta buồn cười đấy.
Varka:
...Hửm? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?
Flins:
Thì là do quá đúng nên mới gây cười đấy. Sao anh lại nhận ra chậm thế nhỉ.
Nefer và Dainsleif trò chuyện một hồi lâu, cả hai đều rất chăm chú. Có thể nhìn ra họ rất chú trọng vào lần hành động tiếp theo.
Albedo và Durin nói chuyện qua với hai bạn rồi cùng Varka ra ngoài. Nghe nói là muốn đi "thu thập mẫu vật" gì đó.
Lauma ra ngoài rồi mang về không ít thuốc. Cô ấy nói mọi người thường nghĩ rằng mình sẽ không bị thương, nhưng nhiệm vụ của cô ấy là phải sẵn sàng khi có người gặp nạn.
Bạn và Paimon im lặng chờ đợi. Bạn vui mừng khi thấy mọi thứ được tiến hành một cách đâu vào đấy.
Sau đó, Nefer và Lauma dẫn các bạn đến Hội Đồng Bí Mật...
Nói chuyện với Nefer
Nefer:
Để hai người đợi lâu rồi.
Paimon:
Không sao, ban nãy chúng tôi cũng rời đi một lúc để giúp Dainsleif nhận phòng khách sạn.
Nefer:
Rất chu đáo với bạn bè đấy.
Nefer:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người cũng rất muốn biết về quá khứ của Rerir phải không? Hơn nữa, tôi thấy hai người rất thân với Dainsleif.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, chúng tôi quen biết cũng lâu rồi.
Nefer:
Sau cuộc họp tôi có tìm anh ta trao đổi. Anh ta nói nếu là hai người thì chắc sẽ được tôi mời tham gia lần hành động này, và cũng tin rằng những bí mật này sẽ được giữ an toàn.
Paimon:
Cái tên Dain đó tin tưởng chúng ta thật.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cảm ơn sự tin tưởng của hai người nhé.
Nefer:
Tôi rất ngưỡng mộ sự quyết đoán của Nhà Lữ Hành. Ví dụ như không hỏi tôi tại sao lại mời cậu, chắc vì đoán rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải thích.
Paimon:
Bởi vì Nefer cũng là một người sáng suốt mà! Có thể lần đầu là cô bị ép phải giúp đỡ, nhưng lần này thì đó là sự lựa chọn của cô!
Nefer:
Có thể nói là vậy. Chuyện đã quyết thì cũng quyết rồi, tiếp theo chỉ có một mục tiêu, đó là làm cho tốt và hoàn thành nó.
Nefer:
Tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục dùng cách của mình để thâm nhập vào tư duy của Rerir. Cậu từng thám hiểm khắp nơi, chắc cũng đã gặp không ít trường hợp tương tự và hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó.
Nefer:
Tôi mời mấy người đến là để giúp tôi bảo vệ sự an toàn cho tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào vùng tàn dư tinh thần của hắn, và tôi sẽ là người thu thập thông tin.
Nefer:
Hãy tưởng tượng chúng ta đang lặn trong đầu một người. Tôi là thợ lặn, những người còn lại sẽ ổn định thiết bị duy trì sự sống để giữ cho tôi được an toàn.
Nefer:
Bước vào nghi thức, cũng là đồng hành cùng tôi thăm dò bí mật. Để đảm bảo an toàn, sau khi nghi thức bắt đầu thì hãy giữ im lặng tuyệt đối. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau khi nghi thức kết thúc.
Nefer:
Đồng thời, những cá nhân có nền tảng thể chất kém thì đừng nên tham gia nghi thức này. Hơn nữa, Paimon cũng có công việc riêng, nên sẽ phải ở lại trong căn phòng này.
Nhà Lữ Hành:
(Nefer đề cập đến việc cô ấy có thể xâm nhập vào vùng "tàn dư tinh thần", nhưng không nhắc đến cách thức cụ thể...)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra đây chính là bí mật kinh doanh của cô ấy.)
Paimon:
Nếu đã vậy thì tôi chỉ đành ở đây cổ vũ mọi người thôi...
Nefer:
Không đơn giản như vậy. Ban nãy tôi bảo là Paimon có nhiệm vụ riêng, bởi vì một khi nghi thức bắt đầu, tinh thần của chúng tôi đều sẽ bước vào một khu vực nào đó.
Nefer:
Trong trường hợp có sự cố xảy ra thì Paimon sẽ là người đầu tiên ứng cứu. Tôi sẽ cố gắng tránh rủi ro này, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Jahoda:
Đúng vậy, hành động lần này rất nguy hiểm. Paimon sẽ tiếp ứng cho mọi người, việc này rất quan trọng đấy!
Paimon:
Vậy... Tôi sẽ đóng vai người cứu hộ đúng không? Hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi!
Nefer:
Tốt. Vậy chúng ta ngồi xuống thôi, chuẩn bị xong thì bắt đầu ngay.
Lauma:
Anh Dainsleif còn truyền đạt thông tin gì nữa không?
Nefer:
À, anh ta nói trong cuộc sống của Rerir có vài bí mật không thể nói, và không chắc liệu đó có phải là nguyên nhân khiến Rerir sa ngã hay không. Anh ta nhờ tôi điều tra chuyện này.
Lauma:
Cô sẽ không bất chấp để hoàn thành nhiệm vụ này chứ?
Nefer:
Thế thì cô nghĩ tôi cao thượng quá rồi. Tôi là doanh nhân, không phải lính đánh thuê.
Nefer:
Với lại tôi nhận mối làm ăn này cũng vì lý do công việc thôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì làm sao chúng ta biết được quá khứ của Khaenri'ah chứ?
Lauma:
Ừm, giảm bớt sự tò mò nguy hiểm để tăng thêm ý thức về an toàn là tốt rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp.
Nefer:
Chậc, cô đúng là nhạt thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Lư hương, nến... Cách bày trí như trong nghi thức gọi hồn vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Nefer vẫn chưa muốn tiết lộ cách thức của mình. Bây giờ không phải lúc hỏi han, tạm thời kiềm chế sự tò mò lại đã.)
Nhà Lữ Hành:
(Liệu phương pháp thu thập tin tình báo của cô ấy... có liên quan đến bộ cờ trên bàn không nhỉ?)
Lauma:
Tôi sẵn sàng rồi.
Jahoda:
Em cũng chuẩn bị xong rồi sếp.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng sẵn sàng rồi.
Paimon:
Nhất định phải cẩn thận đấy nhé!
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn rồi.
Nefer:
Thả lỏng cơ thể, chúng ta bắt đầu thôi.
Nefer:
Nhắm mắt lại.
Nói chuyện với bản thân
Nefer:
(...Phù.)
Nefer:
(Lần này là văn phòng sao?)
Nefer:
(Cách bày trí cũng không có gì lạ. Giá sách, tài liệu, hồ sơ...)
Nefer:
(Theo như tình báo mà Dainsleif cung cấp thì Rerir từng làm việc cho cơ quan đặc vụ. Chắc trong căn phòng này có giấu không ít thông tin.)
Nefer:
(Bí mật của ngươi đang ở đây sao, Rerir? Ta đang rất mong chờ đấy.)
Bắt đầu xem tài liệu
Rerir:
Hồ sơ mới của hôm nay đã được đưa đến. Đến lúc kiểm tra như mọi khi rồi.
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nam, 51 tuổi, đầu bếp, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua thường xuyên tiếp xúc với những tàn dư khác. Nguy hiểm với vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
Tài liệu này nên được lưu trữ trong túi hồ sơ "đối tượng đã xử lý".
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nữ, 23 tuổi, nhân viên văn phòng, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua thường xuyên tiếp xúc với những tàn dư khác. Nguy hiểm với vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
Cũng nên được lưu trữ trong túi hồ sơ "đối tượng đã xử lý".
Rerir:
(...Cô gái này hình như là con của người đàn ông trước đó.)
Rerir:
(Thôi kệ, liên quan gì tới mình chứ.)
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■■■, nam, 40 tuổi, giáo sư, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua đã bị phát hiện có tiếp xúc với tàn dư khác. Là mối đe dọa cho vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
Một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến. Vào kho lưu trữ thôi.
Rerir:
(Mình từng giám sát người này. Nói thật, nếu là trước kia thì anh ta chắc chắn không phải mục tiêu theo dõi đặc biệt. Anh ta gần như không tiếp xúc gì với những tàn dư Xích Nguyệt khác.)
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nữ, 16 tuổi, trẻ mồ côi, không có việc làm, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua đã bị phát hiện có tiếp xúc với tàn dư khác. Là mối đe dọa cho vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
Đã vào kho lưu trữ.
Rerir:
(Mình không có ấn tượng gì về đứa nhóc này. Có vẻ không phải nhân vật quan trọng... Hoặc là trong số những người này, rốt cuộc có bao nhiêu người thực sự quan trọng chứ?)
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nữ, 13 tuổi, trẻ mồ côi, không có việc làm, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua đã bị phát hiện có tiếp xúc với tàn dư khác. Là mối đe dọa cho vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
Đã vào kho lưu trữ.
Rerir:
...
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nam, 11 tuổi, trẻ mồ côi, không có việc làm, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Trong một năm qua chưa phát hiện có bất kỳ tiếp xúc nào với tàn dư khác. Là mối đe dọa cho vương triều."
Nội Dung Tài Liệu:
"Đã thanh trừng vào ■/■."
Rerir:
...
Nội Dung Tài Liệu:
"■■■, nam, 6 tuổi, trẻ mồ côi, không có việc làm, đã xác nhận là tàn dư của Xích Nguyệt. Là mối đe dọa cho vương triều."
Rerir:
...
Vực Sâu Thì Thầm:
Thú vị thật. Công việc ngày càng khó khăn, nhưng cũng có thể nói là ngày càng đơn giản.
Vực Sâu Thì Thầm:
Lưu dân Xích Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ bị quét sạch. Càng ngày càng ít người, nên càng ngày càng khó tìm.
Rerir:
...Không phải thế.
Vực Sâu Thì Thầm:
Nhưng may mà đám trẻ khỏe đã được dọn gần hết, nên những kẻ yếu đuối còn lại sẽ ngày càng dễ xử lý hơn.
Rerir:
Không!
Rerir:
Không.
Rerir:
Công việc của mình là đảm bảo sự tồn tại của triều đại Hắc Nhật và loại bỏ thành phần nguy hiểm. Công việc của mình không có vấn đề gì cả.
Rerir:
Bất kỳ đồng liêu nào cũng có thể chứng minh cho sự công bằng này! Bất kỳ người bạn nào biết được cũng đều sẽ ủng hộ mình.
Rerir:
...Với tiền đề tất nhiên là họ phải biết tất cả sự thật.
Đi tìm Vedrfolnir
Rerir:
Ngài Vedrfolnir... Cũng đã lâu không gặp nhau kể từ sau bữa tiệc rượu nhỉ.
Vedrfolnir:
Rerir, cậu đến tìm tôi chắc là có chuyện quan trọng gì đó nhỉ.
Rerir:
...
Rerir:
Ah, xin lỗi, không phải tôi lơ đãng đâu... Tôi chỉ thấy câu ngài nói thậm chí không phải câu hỏi. Cứ như thể ngài biết tôi sẽ đến vậy.
Rerir:
Đối với một người như ngài Ved đây, liệu có chuyện gì thật sự cần phải hỏi không?
Vedrfolnir:
Đúng là tôi có thể dự đoán được một vài chuyện. Ví dụ như sự xuất hiện của cậu.
Rerir:
Tôi đang nghĩ, có lẽ không lâu nữa là tôi sẽ mời ngài và Dain đến tham dự đám cưới của tôi rồi.
Vedrfolnir:
Đó không phải lời nói dối, mà là một nguyện vọng, đúng không?
Rerir:
Ngài tiên tri quả nhiên rất nhạy bén.
Vedrfolnir:
Sau ngày gặp mặt ở bàn rượu đó, tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến tìm tôi.
Rerir:
Ngài thấy cảm giác đoán trước được tương lai thế nào?
Vedrfolnir:
Rất khó để dùng tốt xấu định nghĩa. Cho một người khả năng dự đoán tương lai, có lẽ người đó sẽ sống trong sợ hãi và u sầu, trừ khi vứt bỏ khả năng này thôi.
Rerir:
...
Vedrfolnir:
Cậu sợ sự im lặng của tôi, mong tôi nói ra những lời lúc đó chưa nói.
Rerir:
Đúng vậy.
Vedrfolnir:
Cậu thấy tôi im lặng về chuyện này như vậy, là vì những gì tôi muốn nói sẽ không phù hợp với sự mong chờ của cậu. Cho nên, không nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.
Vedrfolnir:
Gánh nặng của lời tiên tri không nên đặt lên đôi vai cậu.
Rerir:
Vậy thì ai mới có tư cách nghe được lời tiên tri của ngài chứ? Chẳng lẽ chỉ có bệ hạ thôi sao?
Vedrfolnir:
...Nếu cậu hỏi tôi, thì đó sẽ là bệ hạ của trước đây.
Rerir:
Ngài ở gần bệ hạ hơn tôi, rất rõ sự thay đổi của bệ hạ.
Vedrfolnir:
Rõ ràng đó không phải chuyện tốt. Nhưng chính vì vậy, tôi càng không thể tùy tiện nói ra. Quân vương có thể trở thành minh quân, và cũng có thể trở thành ác long.
Rerir:
Một người thông thái như ngài, lại muốn tôi sống trong sợ hãi vì những điều chưa biết sao.
Vedrfolnir:
...Cũng phải. Sự im lặng của tôi trước kia đã đủ khiến cậu sợ hãi rồi.
Vedrfolnir:
Vậy được thôi.
Vedrfolnir:
Bỏ qua thân phận nhà tiên tri, tôi sẽ dùng tư cách anh trai của người bạn thân để khuyên cậu...
Vedrfolnir:
Vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân của cậu rất khó để kết thúc trong hạnh phúc. Nếu muốn hướng đến một cái kết có hậu, hãy thay đổi đối tượng kết hôn đi.
Rerir:
...
Điều tra sương đen trong không gian
Orlog:
Đừng vội, cứ lắng nghe đã... Lần này tụi em đã nhìn rõ mặt tên đó, và cũng điều tra ra thân phận của hắn.
Orlog:
Tên hắn là Rerir, ẩn nấp dưới thân phận binh sĩ của đội cận vệ.
Tholindis:
...Cái gì?!
Orlog:
Thật nực cười. Không ngờ vị hôn phu của chị lại là một tên đao phủ đấy.
Tholindis:
Tại sao lại đột nhiên tìm tôi để nói những chuyện này chứ?
Orlog:
Rất đơn giản. Là bởi vì...
Orlog:
...Em muốn chị giết hắn. Hắn sẽ không đề phòng chị đâu.
Tholindis:
Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện đó đâu!
Orlog:
Vậy chị muốn giương mắt nhìn chúng ta bị giết sạch sao? Đừng quên, trong cơ thể chị cũng có huyết mạch của Xích Nguyệt đấy!
Tholindis:
Huyết mạch... Vương triều đã diệt vong từ rất lâu rồi, em nói chuyện huyết mạch thì có ý nghĩa gì chứ?
Tholindis:
Em nghĩ chỉ riêng lý do đó là đủ để tôi vứt bỏ mọi thứ mình đang có sao?
Orlog:
...Tại sao không thể chứ?
Orlog:
Chị cũng từng là con dân của Xích Nguyệt như em, chẳng lẽ chị không có giây phút nào oán hận cho những ngày tháng bị chà đạp trong quá khứ sao?!
Tholindis:
...
Tholindis:
Chỉ cần mọi người không còn khao khát phục quốc nữa... Thì tôi sẽ thử thuyết phục anh ta, hoặc là bảo anh ta thuyết phục Hắc Vương.
Orlog:
Hắc Vương? Haha... hahahahaha!
Orlog:
Chị thừa biết tại sao hắn cố chấp bắt lấy chúng ta, và tại sao hắn liên tục hỏi về bí mật đó mà. Chị cũng thừa biết tại sao chúng ta phải cố chấp xây dựng lại Triều Đại Xích Nguyệt mà, đúng chứ?
Orlog:
Hắc Vương... Hắc Vương... Lão vua bị quyền lực của bên ngoài thế giới làm mờ mắt, kẻ tiểu nhân bỉ ổi! Hắn mà cũng xứng ngồi trên ngai vàng sao? Khaenri'ah sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn!
Orlog:
Chị không làm được cũng không sao. Cứ xem đi, không bao lâu nữa... thảm họa rồi sẽ ập đến.
Tholindis:
..."Thợ Săn Ánh Trăng"...
Tholindis:
Rerir, quả nhiên anh đã che giấu một bí mật động trời đấy.
Tholindis:
Nhưng mà... em chẳng có tư cách gì để oán trách. Em tốt đến mức nào chứ? Em cũng chưa từng nói ra thân thế của mình...
Tholindis:
Tình yêu vốn dĩ nên thẳng thắn, nhưng tình yêu của chúng ta được sinh ra giữa những lời dối trá. Vậy thì...
Tholindis:
Nhưng muốn giấu những chuyện bất lợi cho cuộc sống lẽ nào là sai sao? Nếu không che đi những phần không tiện để người khác thấy, thì chúng ta phải làm sao để giả bộ bình thường đây?
Tholindis:
Vedrfolnir đó chắc cũng vì biết rõ điều này nên mới đưa ra lời tiên tri. Haha... Đến cuối cùng cũng chẳng thể giấu được gì cả.
Tholindis:
Nhưng mình sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn thảm họa xảy ra. Mình sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những thứ không thể để mất...
Tholindis:
Bất luận đối thủ là ai.
Điều tra sương đen trong không gian
???:
Chị nên biết hắn không phải người như vẻ bề ngoài! Biết bao nhiêu người phải chết rồi! Họ nói, vị vua hiện tại ngày càng điên cuồng...
???:
Chúng ta cũng sắp bỏ mạng rồi đúng không? Nhưng tại sao chứ? Chúng ta đáng phải bị giết vì xuất thân như vậy sao?
???:
Chị có đang nghe không đấy? Chị Tholindis!
Tholindis:
Ah... Xin lỗi, Frithr. Chị hơi mất tập trung.
Tholindis:
Nếu em đang nói về Rerir... thì chị biết.
Tholindis:
Là mệnh lệnh của Hắc Vương. Anh ta phục vụ cho cơ quan đặc vụ, thanh trừng thành phần mưu phản là công việc mà anh ta cần hoàn thành.
Frithr:
Lúc chị quen hắn thì hắn đã giết người rồi! Chị nói xem, có phải ngay từ đầu hắn đã muốn lợi dụng chị không?
Tholindis:
Không đâu. Rerir không biết chị có liên quan đến Xích Nguyệt. Huyết mạch của chị cũng chỉ là nhánh phụ, đôi mắt cũng rất bình thường.
Tholindis:
Phải nói là, ngoài thầy ra thì gần như không ai biết chị có liên quan đến Xích Nguyệt. Gia đình chị đã tách khỏi Xích Nguyệt rất lâu rồi.
Frithr:
Nhưng Orlog đã nói, trên đời này làm gì có ai khuyên ngăn được vị vua điên cuồng như vậy chứ... Đã không còn ai nữa...
Tholindis:
Chị sẽ nghĩ cách. Chị sẽ luôn ở bên mọi người. Nhưng trước lúc đó, em cũng phải ẩn mình, đừng để bị bất cứ ai tìm thấy.
Tholindis:
Rerir là đặc vụ của Hắc Nhật, em phải cẩn thận với anh ta, và cũng phải cẩn thận với chị.
Tholindis:
Tạm thời đừng đi tìm chị, nếu có chuyện gì thì cũng phải giả vờ như không quen chị là được.
Frithr:
Chị à, cho dù là chị thì cũng không thể thoát khỏi chuyện này sao? Chẳng phải chị... đã sống với tên Rerir đó từ lâu rồi à? Lẽ nào hắn vẫn nỡ ra tay sao?
Tholindis:
...
Tholindis:
Chị không định biện minh cho anh ta, cũng không thể cho em câu trả lời xác đáng. Nhưng chị sẽ cố gắng ngăn cản tất cả.
Tholindis:
Đây, em cầm lấy đi. Trong trường hợp có thể bỏ chạy thì hãy chạy trốn nhé, đem theo chút tiền bên người cũng sẽ ổn hơn.
Frithr:
Sao nhiều thế?! Vậy... vậy chị phải làm sao đây?
Tholindis:
Chị có công việc, nên vẫn sẽ có khoản thu nhập. Em đang không thể ra ngoài, nên hãy nghĩ cho bản thân chút đi.
Điều tra sương đen trong không gian
Frithr:
Chị Tholindis, chị còn nhớ Orlog chứ?
Tholindis:
Orlog...
Frithr:
Chính là cậu bé giả vờ bán hoa ấy. Cậu ấy đã nói với chị rất nhiều chuyện, đúng không?
Tholindis:
...Đúng thế.
Tholindis:
Cậu ấy sao thế?
Frithr:
Cậu ấy... bị bắt vào hai hôm trước. Giờ chắc là đã chết rồi...
Tholindis:
...!
Tholindis:
Cậu bé ấy...
Frithr:
Em chỉ không hiểu... Tại sao Rerir đã làm ra những việc như vậy, nhưng chị vẫn chọn đứng về phía hắn chứ?
Frithr:
Hay là, thực ra chị chẳng hề bận tâm rằng sẽ có người chết?
Tholindis:
Không phải! Không phải thế, em nghe chị nói này...
Frithr:
Chị, em phải đi đây... Họ đang tìm chúng em. Chị cũng phải cẩn thận nhé.
Frithr:
Nếu... Nếu như cần chỗ ẩn nấp thì chị cứ đến tìm chúng em.
Điều tra sương đen trong không gian
Tholindis:
"Người Ghi Chép: Tholindis."
Tholindis:
"Tuần này đã tiến hành thí nghiệm can thiệp kéo dài 47 giờ lên mục tiêu. Dữ liệu như sau..."
Tholindis:
"...Đối tượng quan sát được đưa vào đã ■■■■■, tình hình bên trong khó xử lý hơn dự kiến."
Tholindis:
Có thể nói là chẳng có tiến triển gì... Phải làm sao đây? Chẳng lẽ không thể cho mình hy vọng sao?
Tholindis:
Tình hình ngày càng tệ, phải tìm cách thôi. Nếu không, đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tholindis:
Nhưng... nhưng mình...
Tholindis:
Haiz...
Tholindis:
Nếu như những nghiên cứu này không có ý nghĩa gì... thì mình phải làm sao đây? Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến lượt mình...
Tholindis:
Anh ấy... thật sự sẽ chọn cách giết mình sao?
Tholindis:
Không... không thể nào. Không có chuyện đó đâu.
Quay về văn phòng
Rerir:
Hồ sơ mới của hôm nay đã được đưa đến. Đến lúc kiểm tra như mọi khi rồi.
Rerir:
Không, mình sẽ không thấy phiền. Đây là công việc, mình đang làm một công việc hiếm có, mình sẽ làm tốt.
Rerir:
Đợi đã! Đây là...?!
Rerir:
...
Rerir:
Tholindis?
Rerir:
Không, không... Chết tiệt!
Rerir:
Tại sao? Tại sao... Tại sao! Trên người em rõ ràng không có bất cứ đặc trưng nào của Xích Nguyệt cả!
Rerir:
Sao em lại có liên quan đến họ chứ? Chuyện này không thể nào...
Rerir:
Mình hiểu rồi... Một dòng máu pha loãng và được che giấu cẩn thận... Em cũng như anh, đều sống trong bóng tối, đúng không?
Rerir:
Thật nực cười, mình đã từng dùng công lý để làm tê liệt bản thân, thậm chí còn tưởng tượng rằng bạn bè sẽ ủng hộ mình. Nhưng đến cuối cùng... mình lại...
Rerir:
Irminsul, rốt cuộc ông còn muốn làm đến mức nào đây?! Từ trực hệ đến phụ hệ, rồi sau đó thì sao đây?
Rerir:
Giờ là Xích Nguyệt, rồi tiếp theo sẽ là ai? Nhất định phải giết hết mọi người ở dưới mảnh đất này mới vừa lòng sao!?
Rerir:
Không được, không thể cứ như thế này được. Chỉ tới đây thôi!
Đến hành lang
Frithr:
Chú... chú thả cho cháu đi thật ạ?
Rerir:
Thật. Nhưng với tiền đề là cháu không bị bất cứ ai phát hiện nhé.
Frithr:
Cháu biết rồi. Cháu sẽ hết sức cẩn thận, sẽ không để ai biết cháu đã từng đến đây đâu.
Frithr:
...Nhưng mà, còn chú thì sao?
Rerir:
Chú à?
Frithr:
Nếu thả cháu đi thì nhiệm vụ của chú sẽ không hoàn thành được mà?
Rerir:
Đúng vậy. Hay là cháu ở lại đây nhé.
Frithr:
Không! Không đâu, cháu muốn ra ngoài, cháu muốn... cháu muốn...
Rerir:
...Muốn sống tiếp hả?
Frithr:
Vâng! Cháu, cháu biết chú sẽ giữ lời mà... Thả cháu đi được không ạ?
Rerir:
Cháu đi rồi thì chú phải làm sao đây?
Rerir:
...Chú đùa thôi, đi đi.
Rerir:
Nhưng nhớ là đừng để bất cứ ai biết rằng cháu đã bị bắt. Nếu không thì chúng ta sẽ sớm gặp lại đấy.
Vực Sâu Thì Thầm:
Cái bóng trong bóng tối cũng có đạo lý của nó. Nhưng không thể cứu được tất cả mọi người đâu.
Rerir:
Mấy hôm nay ngài luôn thì thầm bên tai tôi đấy, ngài Vedrfolnir. Ngài đang quấy nhiễu tinh thần tôi sao?
Vực Sâu Thì Thầm:
Ngươi tìm kiếm lời giải, nên ta mới đưa ra lời khuyên. Hãy từ bỏ người phụ nữ đó đi, hoặc là mất đi tất cả.
Rerir:
Tôi sẽ không bỏ rơi Tholindis đâu.
Vực Sâu Thì Thầm:
Vậy thì ngươi cần phải có nhiều sức mạnh và cảnh giác hơn. Ngươi nên chú ý xem thế giới này khi nào sẽ thay đổi theo hướng thuận lợi cho mình.
Rerir:
(Giọng nói đó trước đây rất mơ hồ, nhưng bây giờ mình biết chính xác là của ai rồi... Vedrfolnir.)
Rerir:
(Ved không muốn nói cho mình biết cách để thay đổi tất cả, nhưng lại luôn dẫn dắt mình. Anh ta muốn làm gì đây?)
Rerir:
..."Thuận lợi cho tôi"? Có nghĩa là sao?
Rerir:
(Giọng nói của Vedrfolnir biến mất rồi. Cứ như hồn ma vậy, luôn quấy rầy vào lúc mình bực bội, nhưng lại không đáp lại khi mình cần.)
Nefer:
Vương triều Hắc Nhật tiến hành thanh trừng hậu duệ Xích Nguyệt... Không, phải dùng từ tàn sát để hình dung. Mà những thứ này dường như đều có liên quan đến nghiên cứu của Hắc Vương.
Nefer:
Vị vua say mê sức mạnh của Vực Sâu, tình hình tương lai của Khaenri'ah rất khó lường. Thảo nào chức trách và cuộc sống của Rerir đều không ổn định.
Nefer:
Còn về Tholindis... Không thể gọi cô ấy là vị hôn thê của Rerir, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Bởi vì Tholindis không may có liên quan đến Xích Nguyệt, và là hậu duệ của họ.
Nefer:
Hai người như vậy, không ngờ lại có thể giấu nhau lâu thế này... Nếu Hắc Vương không làm ra hành động gì quá đáng thì họ có thể cứ tiếp tục giấu nhau cả đời.
Nefer:
Còn Vedrfolnir, anh trai của Dainsleif, tại sao lại ngập ngừng với Rerir như vậy? Hmm... Trong đầu người này ẩn chứa rất nhiều bí mật đấy.
Nefer:
Não người giống như biển cát hỗn độn vô tận. Đi theo dòng chảy của ký ức để tìm hiểu, thì chỉ có thể thấy được phần mà đương sự nhìn thấy trong ánh sáng.
Nefer:
Đến lúc phải dùng một chút thủ thuật rồi.
Nefer:
Chúng ta vẫn luôn ở trong suy nghĩ của Rerir, và xây dựng nên bức tranh tâm lý của hắn ta.
Nefer:
Bây giờ, trên bàn cờ đã tích lũy đủ manh mối để tiến vào trạng thái mô phỏng rồi.
Nefer:
Bàn cờ sẽ tính ra những điều mình muốn biết. Tất nhiên là như tên gọi, nó cũng chỉ là tính toán và mô phỏng, nhưng tỷ lệ chính xác cũng khá cao.
Nefer:
Thiết lập hồ sơ nhận thức đối tượng quan sát và kiểm chứng logic hành vi... để xem thử sự thật mà Rerir đang che giấu nào.
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Rerir! Có đó không?
Dainsleif:
Này, Rerir, mau ra đây đi, gấp lắm rồi!
Rerir:
Dain? Sao thế?
Dainsleif:
Cứ đi theo tôi đã. Lát nữa anh sẽ gặp những người khác, đợi gặp mặt rồi tôi giải thích sau.
Rerir:
Được thôi... Nhưng mà Tholindis vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm của Viện Bí Ẩn, để tôi viết tờ giấy nhắn cho cô ấy đã.
Dainsleif:
Hiểu rồi, nhanh lên nhé.
Rerir:
(Mình chưa từng thấy cái tên Dain này sốt ruột như vậy. E là đã gặp phải rắc rối gì đó rồi.)
Đi theo Dainsleif
Rhinedottir:
Chà, gặp mặt mọi người vào thời điểm này, xem ra Khaenri'ah của chúng ta cuối cùng cũng tốt lên rồi, những người có ý chí có thể nói chuyện mặt đối mặt giữa ban ngày.
Surtalogi:
Nực cười. Chúng ta có trốn vào màn đêm bao giờ à?
Rhinedottir:
Vậy thì phải hỏi xem kỵ sĩ đã nhấc kiếm lên từ khi nào rồi.
Rhinedottir:
Trên phố lan truyền lời đồn Surtalogi đê hèn bỉ ổi, giành chiến thắng không quang minh chính đại... Nhưng đây rõ ràng không phải sự thật. Nếu không thì tay và chân của anh biến mất đi đâu được chứ?
Surtalogi:
Nghe giống như cô muốn quyên tặng một tay và một chân cho tôi vậy đấy...
Rhinedottir:
Cứ mong chờ vào sinh vật giả kim nhé. Tất cả đều dễ thương lượng, chỉ cần anh ủng hộ nghiên cứu của tôi là được.
Surtalogi:
Hah, đúng là điên cuồng mà.
Surtalogi:
Hroptatyr, sao anh cũng tới đây?
Hroptatyr:
Đương nhiên là vì Dainsleif mời tôi đến.
Hroptatyr:
Rhinedottir, không cần nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác đó đâu. Bệ hạ chưa từng cho tôi lợi lộc nào hơn cô, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.
Rhinedottir:
Viện Bí Ẩn được người ta sùng bái là sự thật. Kẻ được lợi để lộ vẻ mặt đáng thương cũng không lấy lòng người khác được đâu.
Rhinedottir:
Ngài Hroptatyr đây đường đường là viện trưởng của Viện Bí Ẩn, lại được ban tặng danh hiệu "Hiền Giả" và chức pháp sư tối cao của vương triều, cũng là nhân vật được yêu thích nhất trong bốn trụ cột của vương quốc.
Rhinedottir:
Khi phó viện trưởng Vit nhìn thấy ngài, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt đó không thể nào che giấu được.
Hroptatyr:
Đều được đánh đổi bằng tâm huyết và thêm chút may mắn thôi. Nếu không phải vì sự cấp tiến cực đoan của bệ hạ thì không ai chọn người trong độ tuổi như tôi ngồi vào ghế tối cao cả.
Hroptatyr:
Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng có những oán trách riêng. Phục vụ cho một vị vua như hiện tại chẳng phải đầy thách thức sao?
Hroptatyr:
Hơn nữa, Eftirvit không ngồi ở ghế của tôi thì lại tránh được vô số phiền não. Có được có mất cả thôi, cũng rất bình thường mà.
Dainsleif:
Các vị, xin lỗi nhé. Vì đã xảy ra chuyện khẩn cấp nên tôi phải triệu tập các vị tới đây.
Surtalogi:
Cậu là Rerir?
Rerir:
Ngài Surtalogi, tôi đã xử lý hồ sơ vụ án của ngài trong thời gian ngài bị tuyên án. Nhưng đó cũng chỉ là hữu duyên gặp mặt một lần, rất cảm ơn ngài đã nhớ đến tôi.
Surtalogi:
Những người được mời đến đây đều không phải nhân vật tầm thường. Còn về lý do, Dain, tôi muốn nghe một câu trả lời có sức thuyết phục.
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Sáng hôm nay, anh trai Vedrfolnir của tôi... đã vào cung để đưa ra lời khuyên, và đã chọc giận bệ hạ. Bệ hạ đã ra lệnh chọc mù hai mắt của anh ấy và tống giam vào ngục.
Rhinedottir:
Vedrfolnir bị nhốt vào ngục? Chuyện này kỳ lạ đấy, không phải Vedrfolnir và Hroptatyr là những thuộc hạ mà bệ hạ tin tưởng nhất sao?
Rhinedottir:
Hay là... Vị vua hiện tại ngay cả thuộc hạ thân cận cũng không còn tin tưởng nữa?
Hroptatyr:
Từ khi nào mà tôi được tín nhiệm vậy? Thứ bệ hạ khao khát trước giờ đều luôn ở đó, ai cũng có thể nhìn thấu.
Hroptatyr:
Chỉ là tôi chiều theo ý nhà vua, nên mới lấy được chút lợi ích cho Viện Bí Ẩn mà thôi.
Rhinedottir:
Láu cá quá đấy. Nếu là Vedrfolnir thì có lẽ sẽ khó mà nói được. Nhà tiên tri bị mù hai mắt à...? Haha, nói không chừng Khaenri'ah cuối cùng đã không cần đến người quá thông minh rồi.
Surtalogi:
Thảo luận những chuyện này lẽ nào còn quan trọng hơn kế hoạch tối nay sao?
Rerir:
Dain, anh có dự tính gì không?
Surtalogi:
Cậu muốn giải cứu Vedrfolnir, phải không?
Dainsleif:
Tôi cần tất cả các vị hành động cùng tôi đêm nay, xông vào hoàng cung để giải cứu anh ấy.
Hroptatyr:
Nguy hiểm đấy! Và cũng đừng quên, Dainsleif, cậu là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, đã lập lời thề với ngai vàng.
Rhinedottir:
Hmm? Cậu đã... lên âm mưu từ lâu rồi à?
Dainsleif:
Tôi không hề có ý mưu phản. Nhưng Vedrfolnir luôn trung thành với bệ hạ, việc chọc mù mắt một bề tôi luôn nghĩ cho triều chính thì không thể xem là hành động của một đấng minh quân được.
Dainsleif:
Tôi muốn dùng thanh kiếm của mình để đánh thức bệ hạ.
Rerir:
(Nghe có vẻ như Vedrfolnir đã đưa ra lời tiên tri chọc giận bệ hạ. Với những lời tiên tri không muốn nghe, thì dù được tiết lộ bởi một người như thế thì bệ hạ cũng sẽ không muốn chấp nhận.)
Rerir:
(Vị vua của Khaenri'ah đã mê muội đến vậy... Người như mình, sao có thể đảm bảo sẽ rút lui toàn mạng chứ.)
Rerir:
(Dain, anh có nguyện vọng tốt đẹp, nhưng nguyện vọng đó không phù hợp với người như tôi. Ý chí giải cứu cao thượng đó đối với tôi thì không bằng một lá thư ân xá.)
Nefer:
Thư ân xá? Lá thư ân xá mà Rerir nhắc đến, là ân xá cho Tholindis sao?
Nefer:
Hắc Vương thực sự sẽ tha thứ cho một người có liên quan đến Xích Nguyệt à?
Điều tra sương đen trên bàn cờ
Tholindis:
"Người Ghi Chép: Tholindis."
Tholindis:
"Tuần này đã tiến hành thí nghiệm can thiệp kéo dài 60 giờ lên mục tiêu. Dữ liệu như sau..."
Tholindis:
"Từ thời đại Xích Nguyệt, nhân viên thí nghiệm đã xác nhận Tủy Mặt Trăng có liên quan đến quyền năng thần linh nào đó, phía sau còn nối tới một không gian đặc biệt. Bản thân Tủy Mặt Trăng chính là cánh cửa không gian."
Tholindis:
"Rốt cuộc là nó nối tới đâu, giai đoạn hiện tại vẫn chưa xác nhận được. Đầu tiên, mở cánh cửa không gian cần đến năng lượng đặc biệt, tài liệu liên quan ghi lại năng lượng này ■■■■..."
Tholindis:
"Để duy trì cánh cửa không gian cần liên tục nạp năng lượng cực mạnh vào. Tổng đơn vị năng lượng tạo ra từ thiết bị thí nghiệm là..."
Tholindis:
"Nhóm thí nghiệm liên quan đến Tủy Mặt Trăng ban đầu không chỉ có tôi. Nhưng gần đây, đa phần nhân lực của Viện Bí Ẩn đều bị điều đi nghiên cứu sức mạnh Vực Sâu, mức độ chú ý đối với dự án về Tủy Mặt Trăng đã giảm mạnh."
Tholindis:
"Đây không phải là nước đi sáng suốt. Tôi luôn cho rằng chúng ta đã đặt trọn hy vọng vào một nguồn năng lượng duy nhất, ỷ lại quá mức mà bỏ qua những kỹ thuật khác."
Tholindis:
"Những lời này có vẻ hơi thiếu tôn trọng, tôi rất xin lỗi. Nhưng thân là một nhà nghiên cứu, tôi muốn nhìn thấy thế giới đằng sau Tủy Mặt Trăng."
Tholindis:
"Nếu có thể đến đó, việc đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nên bắt đầu chinh phục những điều chưa biết từ đâu? Tôi đã không ngừng tưởng tượng."
Điều tra màn sương đen còn lại
Tholindis:
Cái này cho em. Nghe nói em sắp cùng cha mẹ rời khỏi vương đô rồi.
Frithr:
Chị Tholindis, chị đã nghe nói rồi sao?
Tholindis:
Không phải nghe nói. Thứ sáu tuần trước, Rerir trở về rất muộn, nhìn có vẻ hơi lạ. Nhưng anh ấy vẫn ngủ ngon, nên chị đoán có lẽ anh ấy đã làm chuyện tốt gì đó.
Frithr:
...
Tholindis:
Em chưa từng gặp anh ấy. Chị cũng không biết anh ấy đã làm gì. Và cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra, em hiểu chứ?
Frithr:
Liệu Rerir có phát hiện ra chị đang thăm dò bí mật của mình không?
Tholindis:
Bé ngốc, chị không biết anh ấy có bí mật gì. Anh ấy chỉ là một người bình thường, lo chạy việc vặt cho bệ hạ thôi.
Frithr:
...Chị sợ Rerir à?
Tholindis:
Chị không biết nữa.
Tholindis:
Rerir mà chị quen không giống với người mà các em từng nói.
Tholindis:
Lẽ ra chị phải sợ hãi, nhưng lại không muốn bỏ anh ấy...
Tholindis:
...Thôi không nói chuyện này nữa. Em mau đi đi. Nhớ cất kỹ đồ mà chị đưa và cố gắng bảo vệ nó nhé.
Frithr:
Trong đó là gì thế ạ?
Tholindis:
Là mảnh vỡ của mặt trăng. Cứ coi như chị lấy một mảnh nhỏ từ trên mặt trăng xuống, nếu giữ nó lại thì sau này mọi người sẽ được nhìn thấy mặt trăng màu đỏ.
Frithr:
Mặt trăng... màu đỏ? Là mặt trăng của chúng ta sao?
Tholindis:
Đúng vậy, mặt trăng của chúng ta. Hứa với chị là em sẽ bảo vệ nó thật tốt nhé, được không?
Frithr:
Chị cứ yên tâm, chị Tholindis.
Tholindis:
Huyết mạch của Xích Nguyệt sẽ không bao giờ đứt đoạn. Ánh trăng màu máu sẽ hóa thành ngọn lửa chảy trong cơ thể chúng ta.
Tholindis:
Dù có qua bao lâu đi chăng nữa...
Đến vương cung
Dainsleif:
Hành động theo kế hoạch! Tranh thủ thời gian!
Lính Cận Vệ Hoàng Gia:
Ngài Dainsleif?! Sao lại... Ngài định mưu phản sao?
Lính Cận Vệ Hoàng Gia:
Kẻ phản bội bệ hạ sẽ có kết cục ra sao lẽ nào ngài không biết à? Xin hãy suy xét kỹ!
Surtalogi:
Phản bội? Là bệ hạ phản bội Khaenri'ah trước mới đúng.
Dainsleif:
Nếu trong lòng anh vẫn còn muốn theo đuổi chính nghĩa, thì nên đứng về phía tôi.
Rerir:
(Theo kế hoạch, quân đội đóng trong hoàng cung sẽ do nhóm của Dain giải quyết, sau đó Hroptatyr và Rhinedottir sẽ giải trừ các cơ quan bảo vệ an ninh trong cung.)
Rerir:
(Còn nhiệm vụ của mình là đến trại giam để giải cứu Vedrfolnir.)
Rerir:
Chú ý an toàn, gặp lại sau nhé!
Dainsleif:
Anh trai tôi giao cho anh đấy!
Dainsleif:
Rút kiếm đi, đến lúc thực thi chính nghĩa rồi!
Đến nhà lao
Rerir:
...
Rerir:
Mùi ở đây thật khó chịu, xung quanh cũng bẩn thỉu... Bệ hạ đối xử với tù nhân của mình chẳng có chút phong độ nào. Tệ hại thật.
Rerir:
Ngài Vedrfolnir đây rồi.
Vedrfolnir:
Là cậu à.
Rerir:
Ngài ngạc nhiên à? Không, ngài thật sự có những cảm xúc như ngạc nhiên sao?
Vedrfolnir:
Trong khoảnh khắc hai mắt tôi bị mù thì ít nhiều cũng cảm nhận được một chút. Tôi ngạc nhiên trước sự ngu dốt của bệ hạ, ngạc nhiên vì thế gian thực sự không công bằng với những kẻ chỉ trích.
Rerir:
Lần này ngài lại nói ra lời tiên tri gì vậy?
Vedrfolnir:
Đó không phải lời tiên tri, mà là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho vị vua đó.
Vedrfolnir:
Tâm trí của bệ hạ đã bị thứ mà ông ấy mê mẩn chiếm đoạt. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Khaenri'ah chắc chắn sẽ bị hủy diệt.
Rerir:
Nhưng bệ hạ không nghe, còn đâm mù và ném ngài vào đây nữa.
Rerir:
Dain gọi tôi đến giúp đỡ. Bây giờ trong cung điện đang rất hỗn loạn, chắc ngài cũng đã dự đoán trước rồi.
Vedrfolnir:
Mọi thứ đều phù hợp với những gì tôi nhìn thấy. Nhưng đối với những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra này thì tôi chỉ có thể thở dài... Than thở về số phận của thế gian không thể lay chuyển.
Vedrfolnir:
Ban cho một người khả năng nhìn thấy vận mệnh, có lẽ chỉ tăng thêm sự suy tàn tâm hồn của người đó mà thôi.
Rerir:
Ngài Vedrfolnir, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Bệ hạ có rất nhiều nghi ngờ về ngài, chứ không phải bắt đầu từ hôm nay.
Rerir:
Sở hữu trí tuệ vượt xa người khác, cũng sẽ phải chịu nỗi sợ hãi và suy đoán vượt xa người khác.
Rerir:
Bệ hạ không muốn ngài nhìn thấy cảnh tượng mà bệ hạ không muốn nhìn thấy, nên đã đâm mù hai mắt ngài, cho rằng như thế sẽ ngăn được ngài dự đoán tương lai.
Vedrfolnir:
Những gì bệ hạ làm không phải vô ích. Tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy tương lai, cho đến ban nãy...
Rerir:
Ban nãy?
Vedrfolnir:
Vừa rồi, hình như tôi lại nhìn thấy được gì đó.
Rerir:
Chúng tôi đã đoàn kết để xông vào vương cung cứu ngài. Đây có thể là ngày hỗn loạn nhất của Khaenri'ah, tối nay dù xảy ra chuyện gì thì cũng không có gì lạ.
Vedrfolnir:
Trong lòng cậu ẩn chứa sự phẫn nộ và kỳ vọng, mong chờ thời điểm bạo chúa sụp đổ. Cậu khao khát câu chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Vedrfolnir:
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải kết thúc, mà là sự bắt đầu của một cảnh tượng khác, một câu chuyện khác.
Vedrfolnir:
Rerir, trên thế gian này có rất nhiều người hoài bão về dũng cảm và chính nghĩa, nhưng cậu không thuộc số đó. Cậu muốn gặp tôi có lẽ là vì bản thân.
Rerir:
...
Vedrfolnir:
Thật thú vị, đó là dao găm sao? Đến lúc này mà cậu vẫn không muốn cầm cây thương thuận tay nhất à?
Rerir:
Với khả năng của ngài thì tôi tin ngài sẽ hồi phục lại một chút thị lực, nhưng tôi nghĩ bây giờ ngài sẽ không muốn đối địch với tôi.
Vedrfolnir:
Đương nhiên. Chẳng phải chúng ta đứng cùng chiến tuyến sao?
Rerir:
Chúng ta sẽ cùng chiến tuyến. Tôi hy vọng ngài sẽ thành thật, ngài Vedrfolnir. Bây giờ ngài chính là tia hy vọng duy nhất của tôi.
Vedrfolnir:
Vì tương lai của cậu và cô người yêu tên Tholindis, đúng chứ?
Rerir:
Vương triều, quốc gia, thế giới... đều rất vĩ đại. Nhưng tôi sẽ quan tâm bản thân mình trước. Hãy thông cảm cho tôi.
Rerir:
Tôi không thể từ bỏ người mình yêu để bảo toàn bản thân, nhưng ngài có thể nhìn thấy tương lai rộng lớn hơn, thậm chí còn nhìn thấy cách giải quyết tất cả các vấn đề khó. Vì vậy, xin hãy cho tôi biết đáp án.
Vedrfolnir:
Trong vận mệnh chỉ có đúng và sai, phù hợp và không phù hợp. Vận mệnh chưa bao giờ hỏi con người có sẵn sàng từ bỏ cái giá nào đó để có được cái gọi là hạnh phúc hay không.
Vedrfolnir:
Đây chính là điểm tàn khốc của vận mệnh. Nó không coi trọng sự hy sinh của cậu.
Rerir:
Không đúng!
Rerir:
Rõ ràng ngài luôn nhắc nhở bên tai tôi, bảo tôi phải chú ý tới sự thay đổi của thế giới này, còn cho tôi biết là phải có nhiều sức mạnh mới có thể bảo vệ được những thứ tôi yêu quý!
Rerir:
Là ngài dẫn dắt tôi nhìn thấy tai họa, nhưng lại không muốn dạy tôi cách tránh né. Rốt cuộc ngài muốn làm gì?
Vedrfolnir:
Nhắc nhở? Ở bên tai?
Vedrfolnir:
...Haha, hahaha, hóa ra cậu cũng nghe thấy. Giọng nói đó đoạt đi trái tim cậu, khiến cậu tin tưởng, khiến cậu nóng lòng.
Vedrfolnir:
Như vậy, đúng là tôi và cậu thực sự không có quá nhiều khác biệt.
Rerir:
(Vedrfolnir nở nụ cười vô cùng kỳ lạ, dường như trong nháy mắt ngài ấy đã phát hiện ra bí mật quan trọng nào đó. Biểu cảm của ngài ấy trở nên cực kỳ mệt mỏi.)
Vedrfolnir:
Nếu đã vậy, lời khuyên dành cho cậu là: Hãy kiên trì, tin chắc rằng mọi đau khổ đều sẽ là cây cầu dẫn đến tương lai.
Vedrfolnir:
Chỉ cần cậu còn sống thì câu chuyện của hai người vẫn chưa kết thúc. Đây là khả năng duy nhất để chống lại vận mệnh.
Vedrfolnir:
Ngoài việc này ra thì tôi không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Tin hay không thì tùy cậu, tôi chỉ nói tới đây thôi.
Rerir:
...
Rerir:
Tôi sẽ đi kiểm chứng câu nói này.
Vedrfolnir:
Cảm ơn cậu đã mở lồng giam. Để báo đáp, tôi sẽ cho cậu biết một sự việc khác không thể bỏ qua.
Rerir:
(Ngay lúc này, khắp nơi trong vương đô lại truyền tới luồng dao động năng lượng bất thường. Mình không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.)
Vedrfolnir:
Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ đến Viện Bí Ẩn xem thử đấy.
Rerir:
Viện Bí Ẩn? ...Tiêu rồi!
Vedrfolnir:
Rerir... Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Rerir:
(Vedrfolnir còn nói gì nhỉ? Mình nghe không rõ. Mình thậm chí còn không đỡ ngài ấy ra khỏi nhà lao. Mình không có thời gian.)
Đến Viện Bí Ẩn
Rerir:
Đáng ghét, đám quái thú này từ đâu chạy đến vậy? Rhinedottir? Hay là Viện Bí Ẩn?
Rerir:
Đừng có mà cản đường!
Rerir:
(Viện Bí Ẩn... Kể ra thì hình như mình từng nghe qua một tin đồn...)
Rerir:
(Vương cung, thậm chí là cả vương đô đều có cơ quan mà bệ hạ che giấu. Không ai biết bệ hạ đã bố trí sức mạnh gì và ở đâu.)
Rerir:
(Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơ quan có thể sẽ khởi động...)
Người Kêu Cứu:
Cứu, cứu với...!!!
Rerir:
Cố lên! Đừng để đám quái vật đó tiếp cận!
Người Kêu Cứu:
Mau cứu tôi với! Tôi không thể... Aaah!
Rerir:
(Phía xa có tiếng nổ? Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Nhưng như vậy có nghĩa là bệ hạ đã...)
Rerir:
(Nếu là bệ hạ thì dựa vào sức mạnh gì chứ? Sức mạnh Vực Sâu sao...?)
Rerir:
(Vậy thì Viện Bí Ẩn, một trong những trọng tâm nghiên cứu e là sẽ rất nguy hiểm. Mình phải nhanh lên mới được!)
Đến chỗ của Tholindis
Tholindis:
Quái vật? Sao lại xuất hiện ở Viện Bí Ẩn vào lúc này chứ?!
Ma Thú:
Grrr...
Tholindis:
Nguy rồi, bọn chúng muốn xông vào...
Tholindis:
Không được, cái bàn không trụ được lâu nữa... Vũ khí, vũ khí đâu rồi?
Tholindis:
Chậc. Sau lần kiểm tra tuần trước thì một loạt thiết bị thí nghiệm đã được nâng cấp, còn vũ khí thì vẫn chưa phân bổ xong...
Tholindis:
Đáng ghét... Có ai không!? Cứu tôi với!!!
Ma Thú:
Raargh!!
Tholindis:
...!
Tholindis:
Đừng qua đây...đừng qua đây, đừng qua đây mà...
movie
Rerir xông vào phòng thí nghiệm của Viện Bí Ẩn, chứng kiến sự lựa chọn của Tholindis trong tuyệt vọng: Cô chủ động nhảy vào không gian vô định.
Rerir hoàn toàn suy sụp, không còn sức để chống lại sự cám dỗ của Vực Sâu. Sự biến mất của Tholindis đã đè bẹp ý chí kháng cự của anh, anh bồng bột xông vào hoàng cung, cùng bốn người được chọn khác chia nhau sức mạnh của Vực Sâu, sa ngã trở thành Năm Tội Nhân.
Giữa những ký ức ngọt ngào và thực tại tàn khốc đan xen, Rerir trở nên méo mó nhưng kiên định. Cuối cùng, anh dùng sức mạnh mới có được để mở lại cánh cổng dẫn đến không gian vô định kia và bước vào trong đó. Anh thề sẽ tìm lại Tholindis bằng mọi giá.
Sắp xếp lại suy nghĩ
Nefer:
...
Nefer:
Đây chính là cuộc đời của Rerir sao? Hmm... Đúng là...
Nefer:
Quái vật mà thời đại tạo ra, rốt cuộc cũng vẫn là quái vật.
Nefer:
(Quan sát suy nghĩ của người khác quá lâu sẽ gây khó chịu, giống như cảm giác chán ghét tột độ mà mình đang thấy lúc này.)
Nefer:
(Chuyện về Khaenri'ah, như thể có rất nhiều người đang nói dối. Mỗi người đều là lời nói dối nhỏ nhặt, nhưng gộp lại thành ra lời nói dối kinh người.)
Nefer:
Phù... Mình cũng nên trở về thôi.
Nefer:
(Đáng thương thì sao chứ? Dưới mỗi nền văn minh bị hủy diệt đều là những bi thương không đếm xuể. Đây là số mệnh của Khaenri'ah.)
Thông qua nghi thức đặc biệt, cuối cùng các bạn cũng đã biết được quá khứ của "Thợ Săn Ánh Trăng" Rerir.\nTiếp theo chỉ cần rời khỏi nơi này thôi.
Quay về Hội Đồng Bí Mật
Nefer:
Tôi về rồi đây. Cho tôi một tràng pháo tay nào.
Paimon:
Nefer! Cô thấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Jahoda:
Sếp giàu kinh nghiệm mà, không vấn đề gì đâu!
Nefer:
Ừm, tôi không sao.
Nefer:
Chuyện của Rerir thì mọi người đã thấy thông qua góc nhìn của tôi rồi. Đúng như lời hắn nói, đó chỉ là bi kịch của một nhân vật nhỏ mà thôi.
Lauma:
Đúng là vậy thật. Tuy thông tin từ ký ức vẫn không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của hắn ở Khaenri'ah khi xưa...
Lauma:
Nhưng tôi không cho rằng Rerir chỉ là nhân vật nhỏ. Hắn ta đã tham gia vào quá nhiều chuyện trong thời đại đó rồi. Dưới sự tác động của cơn sóng thời đại, không ai có thể sống yên ổn cả.
Nefer:
Hình như câu này đang muốn ngầm nói cho tôi nghe là không nên bỏ rơi người Nod-Krai lúc này nhỉ?
Lauma:
Tôi không có ý đó, nhưng tôi quả thực hy vọng cô có thể ở lại trong kế hoạch này. Mất đi cô thì nhiệm vụ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Nefer:
Vậy thì cô nên nhớ một điều là tôi thích nhỏ nhẹ hơn là uy hiếp, càng không thích bị sai bảo nhé.
Nefer:
Nhưng vừa rồi cô làm rất tốt... Cô giữ im lặng suốt cả quá trình, đó chính là điều cần thiết của nghi thức.
Jahoda:
Em có nhiều chỗ không hiểu quá. Sếp à, mau giải thích cho em nghe đi!
Nefer:
Đừng vội, thông tin đều sẽ được chia sẻ cả. Nhưng trước đó thì đi gặp những người khác đã rồi thảo luận chung luôn.
Nefer:
Jahoda.
Jahoda:
Rõ, thưa sếp! Để em đi mở cửa cho sếp...
Nefer:
Ừm. Vừa nãy thấy em không phản ứng, chị còn tưởng em quên luôn điều khoản đầu tiên trong hợp đồng lao động rồi chứ.
Lauma:
Thứ lỗi cho tôi mạo muội, điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là...?
Jahoda:
Là tôi sẽ phải làm hết những việc vặt khi cô chủ lười đụng tay vào. Chẳng hạn như mở cửa hay pha trà gì đó...
Lauma:
Thì ra là vậy...
Nefer:
Đừng lo, chính sách lao động của chỗ chúng tôi rất chặt chẽ, và Jahoda cũng rất sẵn lòng làm những việc này. Cô không nghĩ tôi là một người chủ tàn nhẫn và độc ác đấy chứ?
Nefer:
À mà, nãy giờ tôi đã vất vả lắm rồi. Nếu để tôi phát hiện Flins hay Varka đang thảnh thơi ngồi uống trà thì... Hừm.
Nefer:
Tôi ghét nhất là nhìn thấy người khác nhởn nhơ trong khi tôi đang bận rộn đấy...
Nefer:
...!
Nefer:
Nguy...
Nói chuyện với mọi người
Lauma:
Xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc này, nhưng hình như chúng ta gặp phải rắc rối rồi.
Nefer:
Rõ ràng là thế. Đừng lo, tôi sẽ không bỏ mọi người lại đâu. Tôi không phải người sếp như thế, và đó cũng không phù hợp với phương châm làm việc của tôi.
Lauma:
Nefer?
Lauma:
Có phải cô đã hiểu lầm gì không? Tôi không có nói về chính sách lao động.
Nefer:
...Khoan đã.
Nefer:
...Tôi đã đứng ở đây từ lúc nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Mới ban nãy thôi. Cô đột nhiên xuất hiện ở bên cửa...
Nefer:
...
Jahoda:
Sếp sao vậy? Mặt sếp có hơi khó coi đó...
Nefer:
Chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta căn bản chưa rời khỏi không gian ý thức... Cảnh tượng trong văn phòng ban nãy cũng chỉ là ảo giác.
Jahoda:
Ảo giác?! Nhưng ai lại có thể...
Nefer:
Đúng vậy... Toàn bộ tầng ý thức này chính là bàn cờ của tôi, mọi suy nghĩ và hành động của quân cờ đều được tính toán kỹ lưỡng. Ai lại có thể động vào bàn cờ của tôi được chứ...
Lauma:
Vậy cô chính là người điều khiển nơi này đúng không?
Nefer:
Cứ cho là vậy đi. Đây là kỹ thuật đặc biệt của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây có từng xuất hiện tình huống tương tự không?
Nefer:
Chỉ có một lần thôi. Đó là khi tôi vừa tiếp xúc với bộ cờ.
Lauma:
Tình hình lúc đó có điểm nào giống với bây giờ không?
Nefer:
Hmm... Có lẽ là khi đó tôi lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, nên suy nghĩ vẫn chưa ổn định.
Jahoda:
Em có thể giúp được gì không?
Nefer:
Điều đầu tiên trong điều khoản cũng có nói rồi, khi chị lười ra tay thì mới cần em làm.
Lauma:
Ý là bây giờ cô không còn lười nữa rồi à?
Nefer:
Ý tôi là giờ Jahoda không giúp được gì nữa rồi. Hộp cờ là của tôi, chỉ có tôi mới hiểu được báu vật này. Việc tìm đường cũng phải do tôi tìm.
Jahoda:
Sếp à, không sao đâu! Có gì thì cứ sai em đi làm là được rồi!
Nefer:
Nghe em nói kìa... Sao chị nỡ chứ?
Jahoda:
Hả? Chị nói thật sao?
Nefer:
Đương nhiên rồi. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị đi đâu mà tìm được một nhân viên vừa nghe lời vừa dễ sai bảo như em chứ.
Jahoda:
À ừm, dạ...
Jahoda:
Nhưng mà lát nữa em vẫn muốn tìm xem có nguồn nước không, để lấy chút nước về.
Jahoda:
Mọi người tìm nơi thích hợp ngồi nghỉ ngơi nhé. Đừng tiêu hao nhiều năng lượng quá.
Jahoda:
Ván cờ này tuy chỉ tồn tại trên tinh thần, nhưng sự mệt mỏi mà chúng ta cảm nhận được ở đây đều là thật.
Jahoda:
Tuyệt đối đừng xem nhẹ chuyện này nhé! Nó đáng sợ hệt như mệt mỏi về thể xác vậy. Tóm lại, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, cứ yên tâm nhé.
Nefer:
Thấy tôi có nhân viên lợi hại không? Ghen tị chứ?
Lauma:
Tôi muốn chọn ngày thích hợp để mượn Jahoda đến chỗ Dòng Dõi Sương Nguyệt giúp xử lý vài chuyện vặt. Cô chủ Nefer thấy thế nào?
Nefer:
Haha, cô Lauma đây không chỉ xinh đẹp ở vẻ bề ngoài, mà suy nghĩ cũng rất tươi đẹp đấy.
Nefer:
Được rồi, phấn chấn lên nào mọi người. Đi theo tôi nhé.
Nefer:
Lộ trình tiếp theo cũng giống như trước đó, dù có gặp phải chuyện gì cũng phải đảm bảo tinh thần ổn định, giữ im lặng để tránh ảnh hưởng đến bàn cờ.
Nefer:
Tôi hứa sẽ đưa mọi người ra ngoài an toàn.
Nói chuyện với Retenu
Retenu:
Giờ này mà còn có người đến sao... Ơ? Đây không phải là...
Nefer:
(Đợi đã, người này...)
Retenu:
Cháu ở đây à! Sinuhe đã tìm cháu rất lâu đấy, chắc là có chuyện muốn nói rồi.
Thiếu Nữ Nefer:
Chú Retenu vừa làm gì vậy? Giấu tiền tiêu vặt sao? Hihi, cháu nhìn thấy rồi nhé.
Retenu:
Sao lại gọi là tiền tiêu vặt chứ? Chú già rồi, đừng làm khó chú, xem như chưa thấy gì đi.
Nói chuyện với Apepi
Apepi:
Này nhóc, mau nói cho chú biết dạo này Sinuhe đang bận làm gì đi. Chú đang cố lấy lòng ông ấy, nên cần tìm một cách nào đó!
Thiếu Nữ Nefer:
Lấy lòng ông ấy à? Chú tìm cha cháu có chuyện gì không, chú Apepi?
Apepi:
Chú đã viết bài hát mới, dự định công bố trong lần tế lễ sau, việc này cần cha cháu phê chuẩn.
Thiếu Nữ Nefer:
Nếu không phải chú Retenu bảo cháu mau mau đi tìm cha, thì cháu đã dừng lại nghe chú hát rồi.
Apepi:
Hahaha, thời gian còn nhiều mà! Đợi khi xong chuyện thì đến tìm chú nhé. Chú sẽ luyện giọng một chút. Có thấy đống đá bên kia không, chú sẽ ngồi ở đó.
Thiếu Nữ Nefer:
Được, cháu nhớ rồi.
Nói chuyện với Sinuhe
Thiếu Nữ Nefer:
Cha ơi! Chú Retenu nói cha đang tìm con à?
Sinuhe:
Ồ, con yêu. Nếu con đến sớm hơn một chút thì đã có thể thưởng thức chiến lợi phẩm mà cha mang về rồi.
Thiếu Nữ Nefer:
Chiến lợi phẩm? Cha đã đánh nhau với ai sao?
Sinuhe:
Bão cát vừa tan, giờ không phải thời cơ tốt để chiến đấu.
Sinuhe:
Cha cũng nói rồi mà, cha ra ngoài là để giải quyết vấn đề nguồn nước. Giờ cha đã quay trở lại, thì cũng có nghĩa là...
Thiếu Nữ Nefer:
Cha đã giải quyết xong vấn đề giếng nước rồi!
Sinuhe:
Đúng vậy. Cha đã tìm thấy một giếng nước mới và đem không ít nước về, chắc là có thể cầm cự thêm một thời gian.
Thiếu Nữ Nefer:
Haiz, nếu không phải do bão cát thì giếng nước của chúng ta cũng sẽ không bị sập và tắc nghẽn, cha sẽ không phải đi tìm nước khắp nơi như vậy.
Sinuhe:
Là tộc trưởng, trách nhiệm của cha là dẫn dắt mọi người thoát khỏi khó khăn và nghèo đói.
Sinuhe:
Con từng nghe cha kể rất nhiều chuyện, biết được tổ tiên của chúng ta giàu có hơn rất nhiều. Nếu không phải do những cuộc chiến liên miên thì ai lại chịu sống ở nơi nhỏ bé khổ sở này chứ.
Sinuhe:
Nhưng không sao. Mấy tháng trước cha đã hợp tác với người của Giáo Viện, họ đã cho cha thông tin liên lạc, và cha sẽ hỗ trợ họ trong sa mạc.
Thiếu Nữ Nefer:
Vậy cha chính là trợ thủ của Giáo Viện sao?
Sinuhe:
Nên gọi là cộng sự, và cũng là "đặc sứ".
Sinuhe:
Đừng nghĩ đây là chuyện xấu. Sa mạc bị phong tỏa quá lâu, mưu cầu lợi ích với bên ngoài là tốt nhất và cũng là nhanh nhất.
Thiếu Nữ Nefer:
Làm đặc sứ thì sẽ được lợi gì nhỉ?
Sinuhe:
Có chứ! Ví dụ như vận may của cha đã tốt hơn, và sau này cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Sẽ có một ngày cha đưa mọi người rời khỏi đây để đến một nơi tốt đẹp hơn.
Tiếp tục thăm dò phía trước
Tiếng Gào Giận Dữ:
Là tộc trưởng mà lại ngụy trang để lừa bọn ta! Đã động đến giếng của bọn ta thì đừng hòng coi như không có chuyện gì xảy ra!
Tiếng Gào Giận Dữ:
Nguồn nước là của bọn ta, ngươi chưa xin phép đã tự ý lấy nhiều nước như vậy sao? Ai cho ngươi to gan như thế? Hoa Thần à?!
Tiếng Gào Giận Dữ:
Còn dám tự xưng là đặc sứ của Giáo Viện, những quan chức trong đó đều nói họ không biết gì về hành tung của ngươi hết!
Tiếng Gào Giận Dữ:
Đồ lừa đảo!
Nefer:
...
Nefer:
(Jahoda thở hổn hển, mình có thể nghe thấy. Cái này không trách được, bất cứ ai nhìn thấy một nơi đầy máu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng.)
Nefer:
(Thi thể ở khắp nơi... Đao cong, dao găm, vết thương đều do vũ khí quen thuộc của người sa mạc gây ra.)
Nefer:
(Trên mặt đất còn có một mảnh giấy viết chữ.)
Lá Thư Viết Tay:
"Tôi là Sinuhe, thủ lĩnh của người Shimti. Ngài Haleel, ngài hẳn sẽ nhớ đến tôi, tôi đã từng giúp đỡ ngài và đồng liêu của ngài trong sa mạc, dẫn mọi người thoát khỏi vùng cát lún."
Lá Thư Viết Tay:
"Đây là lần thứ hai tôi viết thư cho ngài. Bức thư trước chắc là bị mất trong quá trình vận chuyển hỗn loạn, vì vậy ngài mới không trả lời. Nhưng hy vọng lần này ngài sẽ nhận được."
Lá Thư Viết Tay:
"Tôi có chuyện cần thưa gửi. Cơn bão cát mấy ngày trước đã bít chặt giếng trong lãnh địa chúng tôi. Để tồn tại, tôi phải vào trong lãnh địa của tộc Iab và Unut để tìm nguồn nước."
Lá Thư Viết Tay:
"Ôi thần linh, giếng nước của người Iab không hư hại gì. Tôi đến đường cùng rồi, nên đã lấy rất nhiều nước giếng mang về. Nhưng hình như họ đã phát hiện, và điều đó đã mang lại rắc rối cho tôi."
Lá Thư Viết Tay:
"Ngài từng nói lúc tôi cần thì có thể viết thư đến địa chỉ này, ngài sẽ trở thành đồng minh của tôi ở Giáo Viện."
Lá Thư Viết Tay:
"Hiện tại, tôi thực sự cần ngài công nhận danh hiệu đặc sứ của tôi và cử người đến đồn trú vài ngày. Như vậy tôi mới có thể thuyết phục họ rằng đây là quyết sách của Giáo Viện, và họ cũng không dám manh động nữa."
Lá Thư Viết Tay:
"Tình hình vô cùng khẩn cấp, làm ơn hãy điều người đến hỗ trợ, càng sớm càng tốt."
Nefer:
(Bức thư này hình như chưa được gửi đi.)
Nefer:
(Người viết thư chết một cách thê thảm, giấy viết thư cũng bị giẫm đạp. Một số chỗ còn bị hư hại, phải phân tích kỹ mới đọc được.)
Nefer:
(...Quả là lời nói dối lố bịch mà những người Shimti sống sót đã nói. Cả ngôi làng đã bị tàn sát chỉ vì vài ngụm nước.)
Đến Làng Aaru
Chú Anpu:
Ah! Xin chào, chào mừng ngài đến với chỗ chúng tôi...
Mahamata:
Tôi còn tưởng ông có thể mang hai ly rượu đàng hoàng ra đây chứ.
Chú Anpu:
Đây là loại rượu ngon nhất trong Làng Aaru rồi...
Mahamata:
Hừm...
Mahamata:
Giáo Viện đã nói rồi, suất của mấy người chỉ có một. Nhưng theo tôi thấy, một suất như vậy là thừa rồi. Sa mạc thì đào đâu ra nhân tài gì chứ?
Chú Anpu:
Xin ngài hãy tin tưởng. Chúng tôi đã tìm thấy một đứa trẻ rất có năng khiếu! Vì thần linh, xin hãy đưa đứa bé đó đi đi... Cho nó một cơ hội, đừng lãng phí tài năng của đứa trẻ này.
Mahamata:
Chưa gặp qua bao giờ, là người mới à?
Chú Anpu:
Con bé lưu lạc đến đây mấy ngày trước. Nó rất thông minh, xin ngài hãy giúp đỡ, làm ơn...
Mahamata:
Này, ngươi từ đâu đến?
???:
Từ trong đống cát vàng không đáng nhắc đến.
Mahamata:
Những người còn lại trong gia đình thì sao? Có bao nhiêu người?
???:
Không còn ai khác cả.
Mahamata:
Không còn ai cả sao?
???:
Đúng vậy.
Mahamata:
Anh chị em, cha mẹ? Đều không có à?
???:
Ai ngủ chung trên cát vàng cũng đều là anh chị em. Ngoài ra thì chẳng còn ai khác cả.
Mahamata:
Haiz, thôi được.
Mahamata:
Qua đây, viết tên vào trong tờ đơn này đi.
Mahamata:
...Nefer? Hmm, ngươi có làn da khá trắng so với một người sống trong sa mạc đấy.
Nói chuyện với người hướng dẫn
Manetho:
Nefer, đề cương kỳ này đã gửi rồi, nhớ hãy đọc kỹ và tự thu thập thông tin để viết một bài luận liên quan nhé.
Nefer:
Vâng. Nhưng thầy à, em vẫn còn hai câu muốn hỏi.
Manetho:
Cứ nói đi.
Nefer:
Em đã xem đề tài của bạn học, đề mà thầy gửi cho em hình như đơn giản hơn đề mà người khác nhận. Lẽ nào đối với thầy thì em là một học trò ngu ngốc sao?
Manetho:
Thầy chưa từng nghĩ em ngu ngốc đâu. Ngược lại, em có phần quá thông minh đấy.
Nefer:
Có phải thầy muốn nói, học sinh đần độn sẽ không phát hiện ra vấn đề này, và sẽ không đi hỏi thầy sao?
Manetho:
Xem kìa, mấy lời của em thật quá thông minh mà. Em đã sớm nhìn thấu đạo lý trong đó rồi đấy.
Nefer:
Vì em đến từ sa mạc sao?
Manetho:
Haiz...
Manetho:
Xin lỗi, Nefer. Điều này vốn không phải chủ đích của thầy, chỉ là...
Manetho:
...Thôi. Câu hỏi thứ hai của em là gì?
Nefer:
...
Nefer:
Em muốn biết, nếu như có thư từ bên ngoài gửi đến Giáo Viện, thì em phải đến đâu để nhận?
Manetho:
Thư từ nhà à? Nếu trong thư có viết tên em thì chắc sẽ được gửi đến tận tay em.
Nefer:
Không phải thư nhà, cũng không phải thư mới gửi đến... Em chỉ tò mò những lá thư được gửi đến mà không có người nhận thì sẽ được chuyển đến đâu thôi.
Manetho:
Những lá thư này thường được đặt trên kệ ở một góc trong Cung Điện Daena, ở đó có một hộp giấy to, bên trong đều là những lá thư không ai nhận.
Manetho:
Nếu em muốn tìm gì thì có thể đến đó xem thử.
Nefer:
Em hiểu rồi, cảm ơn thầy.
Manetho:
Đừng nói vậy. Thật ra... thầy cũng hơi hổ thẹn. Thân là người hướng dẫn, nhưng lại không dạy được gì cho em.
Nefer:
Thầy à, xin đừng nói vậy.
Nefer:
Em hiểu những quy định trong viện... Người sa mạc không phải học sinh của thầy, nhưng thầy đã chỉ dạy rất tốt cho học sinh của mình, điều này rất bình thường.
Nefer:
Từ lâu em đã phát hiện, thế giới luôn nghiêng về phe thành công, ném ngọn lửa và mũi đao về phía kẻ thất bại.
Manetho:
Ôi, đứa trẻ này... Đây là cảm nhận của em sao?
Nefer:
Không. Em chỉ cảm thấy, con người vẫn cần phải trở thành một phần của phe thành công.
Tìm hộp đựng thư
Nefer:
Thấy rồi. Hộp giấy to, bên trong toàn là thư không ai ký nhận hoặc nhầm đường gửi đến đây.
Nefer:
Để lấy ra xem thử.
Xem thư trong hộp
Nefer:
Báo cáo về tình trạng hư hại của kiến trúc ở Cảng Ormos... Hình như là thư của người phụ trách Lữ Đoàn 30 gửi đến. Thú vị thật, lính đánh thuê mà cũng quan tâm đến xây dựng thành phố sao?
Nefer:
Bức thư này chưa hề mở ra, cứ như vậy mà vứt ở một bên. Xem ra người nhận không quan tâm đến suy nghĩ của Lữ Đoàn 30.
Nefer:
Người nhận là... Chà, chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Chắc là một giáo sư nổi tiếng nào đó của Học Phái Kshahrewar.
Nefer:
Một lá thư gửi cho hiền giả của Học Phái Amurta, tiêu đề là "Quan Sát Thay Đổi Triệu Chứng Kỳ Satyavada"... Những tiêu đề thư này sao giống như luận văn vậy nhỉ?
Nội Dung Thư:
"Dưới sự dẫn dắt của hương thơm, chúng tôi dần lạc lối trong rừng sâu. Ý thức của chúng tôi xuyên qua nhiều lớp rào cản, xoay vòng và tìm kiếm nhánh cây duy nhất có thể dung thân..."
Nội Dung Thư:
"Triệu chứng này có thể xem là ngộ độc hương liệu lâm sàng. Hiện tại Học Phái Amurta quả thực đã cấm sử dụng các loại hương liệu có tác dụng gây ảo giác nặng, nhưng tôi cho rằng vẫn còn những con cá lọt lưới."
Nội Dung Thư:
"Ví dụ như hàng xóm của tôi. Sau khi dùng trầm hương thì chân nhảy tay múa, miệng thì không ngừng kêu gào..."
Nefer:
Chẳng phải bức thư này rất hữu dụng à? Sao không ai ký nhận nhỉ?
Nefer:
Đợi đã, phía sau có dòng chữ nhỏ...
Nefer:
Chú thích: "Người gửi đã viết lá thư này sau khi ăn nấm độc. Lá thư nên được gửi trả lại, nhưng địa chỉ vô hiệu." Chữ ký ghi chú là Thủ Thư của Cung Điện Daena.
Nefer:
Chuyện này...
Nefer:
Bức thư tiếp theo, người nhận là... Đại Hiền Giả Azar?
Nội Dung Thư:
"Ý Kiến Về Sự Thay Đổi Chính Sách Giáo Dục Gần Đây Của Sumeru."
Nội Dung Thư:
"Trong những năm gần đây, Giáo Viện đã tuyển một số ít học sinh xuất thân từ sa mạc theo chính sách mới, và cung cấp giáo dục cho họ."
Nội Dung Thư:
"Nhưng theo tôi biết, người được nhận phúc lợi giáo dục lại không có được cơ hội giáo dục bình đẳng đúng với ý nghĩa của hai từ đó."
Nội Dung Thư:
"Với họ mà nói thì đề bài đơn giản, hướng dẫn rất qua loa, thậm chí đến cả quyền hạn Akasha cũng chưa mở hết cho họ!"
Nội Dung Thư:
"Giáo dục là nền tảng của Giáo Viện, tri thức và trí tuệ cũng là nền tảng cơ bản của việc thành lập Sumeru. Hành vi như thế mà được xem là thực hiện đúng quan niệm giáo dục sao?"
Nội Dung Thư:
"Đại Hiền Giả là người ra quyết sách của cả Giáo Viện, nhưng đừng quên, ngài cũng từng là một học sinh giống như tôi và tất cả mọi người thôi."
Nội Dung Thư:
"Tôi hy vọng ngài sẽ xem trọng vấn đề này, cũng mong ngài dùng trái tim rộng mở để trao đổi với tôi, lắng nghe những lời khuyên và đề nghị của mọi người xung quanh."
Nefer:
Một bức thư tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc, nó không được gửi đến nơi thích hợp.
Nefer:
Tên người gửi là... ừm? Hiền giả Cyrus của Học Phái Spantamad?
Nefer:
Haha, thì ra ở đây còn có người biết cuộc sống của người sa mạc không được tốt lắm à?
Nefer:
Thư của hiền giả Học Phái Spantamad viết cho Đại Hiền Giả, bị vứt trong thùng giấy lộn thế này. Giáo Viện đúng là ngay thẳng quá.
Nefer:
Thôi vậy. Đây không phải thứ mình muốn tìm, cứ xem tiếp thôi.
Nefer:
Bức thư từ sa mạc... cũng không hy vọng nó sẽ được gửi đến. Nhưng nếu không ở đây thì nó sẽ đi đâu được chứ...
Nefer:
Nhiều quá, rốt cuộc bao nhiêu năm không có ai lục đến rồi vậy? Hơn nữa, cả Cung Điện Daena này chắc cũng có không ít thùng giấy như này nhỉ...
Nefer:
Có người đọc được hết tài liệu ở Cung Điện Daena sao? Ai mà rảnh rỗi đến vậy chứ? Không tin được.
Nefer:
...! Bức thư này...
Một Lá Thư Giản Đơn:
Chiếc phong bì đơn giản nhất trong hộp, được viết trên loại giấy thô sơ...
Một Lá Thư Giản Đơn:
Dù là trong đống thư bỏ đi kia thì bức thư này cũng bị kẹp ở dưới cùng. Có thể thấy, rõ ràng là nó không hề được coi trọng, và chưa từng có ai mở ra.
Một Lá Thư Giản Đơn:
Nét chữ trên bìa thư rất quen thuộc.
Nội Dung Thư:
"Xin chào, ngài Haleel. Tôi là Sinuhe, thủ lĩnh của người Shimti. Lúc đó ở Biển Cát Đỏ ngài gặp nguy hiểm, là tôi đã cứu ngài và đồng liêu của ngài."
Nội Dung Thư:
"Chuyện ở thời điểm đó không biết ngài còn nhớ không? Tôi đưa các vị đến khu vực an toàn lánh nạn, cung cấp nước và vật tư. Ngài rất vui mừng, còn cho tôi biết tên của ngài."
Nội Dung Thư:
"Với bộ tộc của tôi, việc giới thiệu tên là một chuyện cực kỳ quan trọng, vì vậy tôi xem các vị là bạn bè. Ngài còn để lại phương thức liên lạc, để tôi tiện liên hệ sau này."
Nội Dung Thư:
"Tộc Shimti chúng tôi nhiều năm lang thang trên biển cát. Ngài hiểu được khó khăn của tôi, hứa hẹn sẽ cho tôi làm đặc sứ của Giáo Viện, giúp đỡ chúng tôi mưu sinh."
Nội Dung Thư:
"Mà hiện giờ tôi đang gặp phải một số chuyện khó khăn, tôi hy vọng nhận được sự trợ giúp từ phía ngài."
Nội Dung Thư:
"Mấy ngày trước có một trận bão cát cực kỳ nghiêm trọng, giếng trong lãnh địa chúng tôi đã bị tắc nghẽn hoàn toàn. Để tồn tại, tôi không thể không đến chỗ của tộc Iab và Unut."
Nội Dung Thư:
"Người Iab và người Unut, họ là hậu duệ của người Thamud, còn chúng tôi là dân lưu vong của Tulaytullah, tôn thờ Nữ Vương Của Muôn Hoa. Có thể nói là bộ tộc chúng tôi khá gần gũi với họ."
Nội Dung Thư:
"Giờ đây cái giếng đó đã bị người Iab kiểm soát. Họ không chịu giúp đỡ, nên tôi đành phải tự tiện hành động. Điều này rõ ràng sẽ khiến cho họ không vui."
Nội Dung Thư:
"Ngài từng nói là sẽ trở thành đồng minh của tôi ở Giáo Viện. Vậy ngài có thể cử người đến gặp tôi không? Tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài."
Nội Dung Thư:
"Ngoài ra, trước đây ngài có nhắc đến việc hiện nay Giáo Viện cũng đồng ý nhận giáo dục cho người dân sa mạc. Vì vậy nên tôi nhắc đến con gái tôi, Nefer."
Nội Dung Thư:
"Tài nguyên trên sa mạc rất khan hiếm, năng lực của tôi lại có hạn. Vì vậy, tôi muốn cầu xin ngài, liệu có thể cho con gái của tôi vào học ở Giáo Viện được không? Con bé rất thông minh, nó sẽ không làm ngài thất vọng."
Nefer:
...
Nefer:
Đến cuối cùng, người của Giáo Viện cũng chưa từng xem cha ra gì. Những lời hứa đó cũng chỉ là nói suông thôi, họ vốn chẳng nhớ đến cái tên "Sinuhe".
Nefer:
Vậy mà cha lại nói với mình là vận may của cha đã tốt hơn, và sau này sẽ còn tốt hơn nữa...
Nefer:
Cha còn nói sau này sẽ đưa chúng ta đến nơi tốt hơn. Nói với đầy sự tự tin, cứ như cha là thủ lĩnh vĩ đại nhất sa mạc vậy...
Nefer:
Đúng là đồ lừa gạt, một kẻ lừa gạt! Cha còn chẳng làm nổi một điều trong số đó!
Nefer:
Mà ai thèm tin cha chứ? Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ có mình con tin thôi.
Nefer:
Cha đúng là tên lừa đảo tệ hại nhất, đến việc nói dối cũng không làm tốt...
Nefer:
...Chuyện này, cứ để con hoàn thành thay cha đi.
Từ biệt Katayoun
Nefer:
Cảm ơn sự chăm sóc của cô trong suốt thời gian qua. Tôi đến để nói lời tạm biệt đây.
Katayoun:
Nefer? Sao... sao cô lại mang hành lý theo, định đi đâu vậy?
Nefer:
Tôi nghỉ học rồi. Có chút chuyện ở quê, nên tôi phải về đó một chuyến.
Katayoun:
Ơ? Nhưng mà...
Katayoun:
Nhưng mà... Chẳng phải cô đã rất khó khăn để có được cơ hội này sao?
Nefer:
Đúng vậy. Nhưng không còn quan trọng nữa, tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm ngay.
Nefer:
Có vài loại trầm hương, tôi lười mang đi nên để trên bàn của cô nhé!
Katayoun:
...
Nefer:
Không phải cô thích trầm hương sao? Nhưng vừa rồi tôi đã xem qua tài liệu ở Cung Điện Daena rồi, dùng trầm hương cũng sẽ gây ảo giác... Nên là đừng lạm dụng quá đấy.
Katayoun:
Đó là thứ mà cô mang từ quê nhà đến đây nhỉ? Vậy mà lại để lại cho tôi... Chẳng phải cô nói mấy thứ đó rất quý giá và rất khó để có được sao?
Nefer:
À, chuyện đó sao...
Nefer:
...Tôi lừa đấy. Chẳng khó chút nào cả. Gần quê tôi có một di tích lớn, trong đó thường hay đào được nhiều hương liệu rất tốt.
Nefer:
Không đáng giá gì đâu, cứ cầm lấy đi.
Katayoun:
Nefer...
Nefer:
Vậy... Tôi đi trước nhé, bảo trọng.
Katayoun:
Nefer, khi về quê đừng quên tôi đấy nhé! Chúng ta là bạn thân mà, phải không?
Nefer:
Ừm, tôi sẽ nhớ.
Nefer:
(Lừa cô đấy. Những hương liệu đó thật sự rất quý, trong di tích cũng rất hiếm.)
Nefer:
(Câu còn lại cũng là nói dối. Có quá nhiều việc mình cần làm khi trở về, nên sẽ không rảnh để ghi nhớ ai cả.)
Nefer:
(...Thậm chí còn sống hay không cũng chưa chắc, nên có lẽ tôi sẽ sớm quên cô thôi.)
Nói chuyện với thủ lĩnh tộc Iab
Nefer:
Rất vui được gặp mặt, Arif.
Arif:
Đặc sứ của Giáo Viện đến tìm thì chắc là có mối làm ăn lớn gì đúng không? Tôi nghĩ cô sẽ không bác bỏ chuyện này đâu nhỉ.
Nefer:
Sao phải giương cao thanh đao vậy chứ? Anh nên vui vì hôm nay là tôi tới chứ không phải đặc sứ nào khác... Tôi am hiểu tộc Iab các anh lắm.
Nefer:
Quyền lực trong sa mạc thay đổi quá nhanh. Những thành bang cường thịnh khi xưa giờ đã tan biến thành đống cát vàng. Nhưng người Iab thì khác, từ yếu thành mạnh, từ suy thành thịnh, các anh đúng là trường hợp trái ngược.
Arif:
Hah, thật có mắt nhìn đấy.
Nefer:
Cái giếng nước này chẳng phải chứng minh cho sự hưng thịnh của các anh sao? Tài nguyên do người Unut nắm giữ, không biết từ lúc nào đã rơi vào tay các anh rồi.
Arif:
Cô đến đây chắc không phải để khen chúng tôi đâu nhỉ.
Nefer:
Đương nhiên. Tôi mang đến tin tức cực tốt, một tin đủ để các anh có được sự giàu sang và tự do.
Nefer:
Theo ghi chép của Học Phái Vahumana trong Giáo Viện, có một di tích mang giá trị khảo cổ rất cao nằm ở nơi nào đó dưới nguồn nước do Iab kiểm soát.
Nefer:
Tôi đã quan sát dọc đường, theo bản đồ thì nó hẳn là ở giếng nước này. Giáo Viện có ý định mua quyền khai quật nơi này với giá năm mươi triệu Mora.
Arif:
Năm... Năm mươi triệu?!
Arif:
Khoan đã, di tích quan trọng như vậy mà các vị chỉ trả có năm mươi triệu thôi sao?
Nefer:
Tham lam quá đấy, người Iab!
Nefer:
Đừng tưởng chúng tôi không biết. Cái giếng này rõ ràng là do các anh dùng vũ lực đoạt lấy. Việc đầu tiên mà các anh làm khi trở nên mạnh mẽ hơn, chính là đánh đuổi người Unut và chiếm đoạt nguồn nước.
Arif:
Hừ... Vậy thì sao?
Nefer:
Đừng vội. Tuy nói dùng vũ lực để tước đoạt không phải là hành vi hay ho, nhưng Giáo Viện cũng chỉ thực hiện giao dịch với những người thực sự nắm giữ quyền lực.
Nefer:
Hiểu ý tôi chưa nhỉ?
Arif:
Tốt nhất thì mấy lời Giáo Viện nói nên là sự thật. Nếu cô lừa tôi, tôi sẽ đi tìm từng kẻ trong số các vị, rồi lấy đầu từng kẻ ngay trước mặt cô...
Nefer:
Hahaha, thủ lĩnh thật là thiển cận quá rồi. Ai lại đi khổ sở đối đầu với Giáo Viện như vậy chứ?
Nefer:
Nhìn trang phục này đi. Anh chưa từng đến rừng mưa thì không nói, nhưng bây giờ trang phục đặc sứ của Giáo Viện đang bày ngay trước mặt mà anh vẫn không nhận ra sao?
Nefer:
Đúng là những kẻ man tộc, lo lắng nhiều như vậy sao? Hahaha, tôi đến từ Giáo Viện, có chuyện gì đáng để tôi phải nói dối à?
Arif:
...Hừm.
Arif:
Được rồi. Quả đúng như cô nói, Giáo Viện là nơi nắm giữ quyền lực tối cao ở Sumeru, không cần phải dối trá về chuyện này.
Arif:
Haha, được! Nếu đã vậy, chúng tôi sẽ bán quyền khai thác.
Arif:
Cũng cảm ơn vị đặc sứ đã mang đến tin tốt lành này, đây thực sự là một tin rất tốt! Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi cô, nhớ đến tham dự nhé.
Nefer:
Tốt lắm, tôi rất thích rượu, chắc là mọi người cũng thích.
Nefer:
Vậy thì cùng uống vài ly ăn mừng cuộc giao dịch lần này đi.
Người Iab vui mừng như nhìn thấy một tương lai ngồi trên núi vàng. Họ chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ, uống rượu suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, có một tin chấn động truyền đến...
Người Tộc Iab:
Thủ lĩnh! Không hay rồi, thủ lĩnh!
Người Tộc Iab:
Giếng... giếng của chúng ta bị người Unut đoạt mất rồi!
Arif:
Cái gì?!
Arif:
Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi cướp lại giếng đi!
Người Tộc Iab:
Rõ!
Nefer:
Vũ lực của người Iab thật khiến người ta khâm phục. Nhưng mà...
Arif:
Sao vậy?
Nefer:
Chuyện giao dịch hôm qua chúng ta vừa đàm phán xong, thế mà người Unut lại có phản ứng nhanh như vậy... Không phải trong bộ tộc có nội gián đấy chứ?
Arif:
Hả... Chuyện này, lẽ nào...
Nefer:
Thủ lĩnh, anh buộc phải hiểu rằng, Giáo Viện chỉ giao dịch với người có quyền kiểm soát thực tế. Nếu không đoạt lại cái giếng đó, thì tiền sẽ không đến tay anh đâu.
Arif:
Không thể nào! Cô đặc sứ, hãy cho tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ không cho phép người Unut mạo phạm vậy đâu.
Arif:
Giếng nước là của chúng tôi, tiền cũng phải là của chúng tôi!
Nefer:
Vậy thì tốt, tôi sẽ ở đây chờ tin.
Arif:
Còn về chuyện nội gián... tôi sẽ đi điều tra. Đặc sứ cứ tự nhiên, có tin tức là tôi sẽ báo lại ngay.
Nefer:
Haha, vất vả cho anh rồi.
Nefer:
(Chỉ vài câu nói mà đã khiến một người kích động đến vậy. Mình cũng rất thích cảm giác này.)
Nizar:
Đặc sứ! Ý cô là Giáo Viện thích giải quyết với chúng tôi hơn là đám Iab à?
Nefer:
Bộ tộc Iab lỗ mãng, ra tay tàn ác, vốn dĩ là một đám cướp bóc, giờ đây lại can thiệp vào hoạt động nghiên cứu của các học phái Giáo Viện trong sa mạc.
Nefer:
Thủ lĩnh, nếu anh là Giáo Viện thì anh sẽ xử lý họ như thế nào?
Nizar:
Đương nhiên là giết sạch rồi.
Nefer:
Đúng vậy. Giáo Viện sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở mình. Iab cản trở việc nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã không hài lòng về họ từ lâu rồi.
Nefer:
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Giáo Viện ra mặt. Anh là người trong sa mạc, chắc anh hiểu mà nhỉ?
Nizar:
Sa mạc có quy tắc của sa mạc. Người rừng mưa mà dám múa đao ở sa mạc sẽ là tự tìm đường chết.
Nefer:
Đúng vậy. Cách tốt nhất để áp chế một thế lực, chính là ủng hộ đối thủ của họ. Người Unut các anh xưa nay không hòa thuận với người Iab, vậy thì cũng chính là đồng đội của Giáo Viện chúng tôi.
Nefer:
(Hah, "đồng đội" sao...)
Nefer:
(Trước đây khi tranh giành tài nguyên, các người vì muốn bảo toàn lợi ích của mình mà đã giật dây để người Iab nhắm vào bọn ta... Còn bây giờ các người và bọn chúng lại xung đột với nhau.)
Nefer:
Nghe cho kỹ nhé. Giáo Viện muốn giao dịch với người kiểm soát hợp pháp của sa mạc. Chúng tôi muốn khai thác giếng nước đó với giá năm mươi triệu Mora.
Nizar:
...Tôi hoàn toàn hiểu ý của cô.
Nefer:
Cứ làm đi, sẽ không thiếu phần của các anh đâu.
Nefer:
(Cha à... Nhìn xem, lừa dối một người thật quá dễ dàng.)
Tiếp tục thăm dò phía trước
Nefer:
...
Nefer:
Hahaha... hahahaha!
Nefer:
Hãy tự nhìn lại bản thân đi! Dù có là kẻ độc ác điên cuồng đến đâu, thì khi đổ máu cũng vẫn là màu đỏ thôi. Các người thì có gì khác với bọn ta chứ?
Nefer:
Những kẻ tầm thường này lại đi hủy hoại quê hương của ta à... Thật nực cười.
Nefer:
Hahahaha! Giờ thì đã im lặng hết rồi.
Nefer:
Chưa biết chừng, vùng sa mạc này vốn không cần quá nhiều người như thế.
Nefer:
Ôi, Sinuhe, cha ơi... Nếu lúc đó cha cũng tàn nhẫn như con bây giờ thì chắc sẽ bảo vệ được toàn bộ người trong tộc đấy. Đó có lẽ là việc mà một thủ lĩnh nên làm.
Nefer:
...Nhưng việc mà cha không làm được, con đã làm thay cha rồi.
Lauma:
Nefer, những chuyện này... đều đã qua rồi.
Nefer:
Hình như tôi nhớ mấy người đã hứa là sẽ giữ im lặng mà nhỉ.
Jahoda:
Nhưng dù nói vậy...
Nefer:
...Hah.
Lauma:
(Jahoda, có cách nào giải tỏa bầu không khí này không?)
Nhà Lữ Hành:
(Đến lúc phô diễn năng lực rồi đấy!)
Jahoda:
(Được rồi, để đổi chủ đề vậy!)
Jahoda:
À đúng rồi! Kể ra thì... khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi đây nhỉ?
Jahoda:
Đi lâu như vậy cũng mệt lắm rồi. Lauma cũng mệt mà, phải không?
Lauma:
Đúng vậy, tôi cũng muốn tìm chỗ nào đó để ngồi một lát.
Nefer:
Sắp đến rồi. Lên kia một chút nữa chắc sẽ thấy một ngôi đền.
Nhà Lữ Hành:
Tình hình mô phỏng sắp đến hồi kết rồi sao?
Nefer:
Đúng vậy.
Jahoda:
Vậy là câu chuyện này sẽ kết thúc ở một ngôi đền à?
Jahoda:
Hmm... Đúng là rất có phong cách sa mạc đó.
Nhà Lữ Hành:
Tôi từng theo người bạn từ sa mạc đến một nơi tương tự.
Nefer:
Người sa mạc luôn có vận mệnh của riêng mình, mọi người đều sẽ nói như vậy. Tôi vốn không thừa nhận, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi quả thật cũng là một người sa mạc điển hình.
Lauma:
Cô nhắc đến một ngôi đền, vậy trong ngôi đền có gì?
Nefer:
Bí mật kinh doanh của tôi.
Lauma:
Xem ra, sức mạnh mà cô dùng để nhìn thấu những chuyện này là thứ có được từ ngôi đền thần.
Nefer:
Hửm? Thánh nữ của Dòng Dõi Sương Nguyệt còn biết những vị thần khác nữa à?
Lauma:
Tôi không biết nhiều về Sumeru. Nhưng cô đến từ sa mạc, mà người sa mạc sẽ tin vào... Ừm, tôi nghĩ, đa phần là liên quan tới Vua Deshret.
Jahoda:
Nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ...
Nefer:
Đối tượng mà Hermanubis chọn chính là Cyno, Tổng Quản Mahamatra của Giáo Viện Sumeru. Tôi biết anh ta.
Jahoda:
Thông tin nhạy bén thật, không hổ danh là sếp em!
Nefer:
Biết Cyno thì không khó lắm, tôi còn biết cả Sethos nữa.
Jahoda:
Hả? Người đó có lai lịch phức tạp gì sao?
Nefer:
Quả thực lai lịch không tầm thường.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là dân chuyên nghiệp.
Nefer:
Chỉ là căn bản thôi, quá khen rồi.
Nefer:
Mọi người vất vả quan sát suốt chặng đường rồi. Cũng tốt, bên đó chắc là đường ra rồi.
Đến lối vào đền thần
Jahoda:
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi...
Paimon:
Sao vậy?
Jahoda:
Từ lúc nãy, ở đây toàn là những cảnh tượng tôi hoàn toàn không hiểu và không thể đánh giá. Ví dụ như, nhìn xem, bên kia có một bức tượng.
Jahoda:
Tôi cũng muốn thể hiện mình thông minh bằng cách nói ra tên của nó, nhưng mà... thật sự tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy!
Lauma:
Một tượng thần có phần đầu trông giống loài chim...
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy nó giống thứ từng xuất hiện ở Lăng Mộ Vua Deshret...
Nefer:
Đây là một trong Bảy Trụ Cột của Vua Deshret, Vua Loài Cò - Thoth. Truyền thuyết kể rằng, vị này và Vua Cá Sấu, Vua Loài Dê cùng được gọi là ba gian thần của Vua Deshret.
Nefer:
Qua đó xem sao thôi.
movie
Tại ngôi đền, các bạn đã gặp Ashru, chú mèo cưng của Nefer. Nefer nhẹ nhàng vuốt ve nó và nói "câu chuyện sắp kết thúc rồi".
Tuy nhiên, khoảnh khắc ấm áp ấy đột ngột bị cắt đứt. Hình dáng của Ashru bỗng biến dạng, hóa thành bàn tay dữ tợn bóp chặt cổ họng Nefer. Sức mạnh của Vực Sâu ào ạt tràn đến, ngăn cách cô ấy với các bạn. Trong làn khói đen cuộn trào, bóng dáng của Rerir hiện ra, mục đích ẩn nấp của hắn chính là để bịt miệng Nefer, người đã biết được bí mật của hắn.
Trong giây phút sinh tử, mặt dây chuyền trên ngực Nefer bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cho cô cơ hội thoát khỏi đó. Ngay khi Rerir định ra tay lần nữa thì hai nguồn sức mạnh xa lạ đột ngột xâm nhập vào không gian. Sự chi viện của Dainsleif và Columbina đã xé toạc bóng tối, tạo cơ hội cho Nefer thoát thân. Trước khi bỏ chạy, Nefer đã dùng hết sức lực để giam Rerir vào trong chiếc hộp.
Để ngăn cản Rerir gây thêm tổn hại cho Nod-Krai, các bạn không thể không tập trung toàn bộ lực lượng để chuẩn bị cho trận chiến cực kỳ quan trọng này.
Nói chuyện với Nefer
Columbina:
Tôi tới đúng lúc lắm phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy. Cảm ơn cô nhé.
Columbina:
Mọi người không bị thương là tốt rồi.
Paimon:
Lúc nãy tôi cũng nhìn thấy Dainsleif làm gì đó. Có phải anh cũng vừa ra tay không?
Dainsleif:
Ừm. Tôi ủy thác Nefer điều tra sâu hơn, nên tất nhiên cũng đã cân nhắc đến những nguy hiểm tiềm tàng trong đó rồi.
Dainsleif:
Tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho mọi người.
Nefer:
Heh, thật vui khi biết ý thức về công lý của anh vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm đấy.
Dainsleif:
Nghe cô nói vậy là tôi yên tâm rồi. Chắc là cô cũng đã điều tra ra điều gì đó rồi đấy.
Nefer:
Đúng vậy. Nhờ hai người mà chúng tôi đã nhốt được hắn trong hộp cờ rồi.
Paimon:
Woa, thật sao? Nefer đã làm như thế nào vậy?
Nefer:
Thực ra, thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trước khi đến đền thần rồi.
Nefer:
Thợ Săn Ánh Trăng, cũng chính là Rerir năm xưa... Tôi đã làm kinh động đến hắn khi đào sâu vào trong mảnh vỡ, nên cũng không có gì lạ khi bị hắn truy vết.
Jahoda:
Ngay cả trong không gian nhận thức sao? Không ngờ hắn ta có thể làm được chuyện như vậy...
Dainsleif:
Rerir trước kia là đặc vụ trực tiếp dưới quyền Hắc Vương. Hắn ta rất giỏi trong lĩnh vực truy tìm manh mối, xác định vị trí và truy vết kẻ địch.
Paimon:
Thảo nào...
Nefer:
Hộp cờ đã bị nhiễu loạn, nó đọc ngược lại suy nghĩ của tôi, mô phỏng và tạo thành một bàn cờ mới. Đây cũng là lý do chúng ta không thể rời khỏi đó.
Dainsleif:
Hộp cờ này của cô ấn tượng thật đấy. Lẽ nào cô có mối quan hệ gì với Vua Deshret sao?
Nefer:
Anh đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi chỉ có chút quan hệ với Vua Loài Cò, một trong những thuộc hạ của Vua Deshret thôi.
Nefer:
Mọi người cũng thấy rồi đấy. Rất lâu trước đây, người Iab đã tàn sát người Shimti chúng tôi. Sau đó tôi được vào học ở Giáo Viện, và tìm được manh mối ở đó.
Nefer:
Người Unut và người Iab đã tàn sát nhau để giành quyền khai thác nguồn nước trị giá năm mươi triệu Mora không hề tồn tại. Cuối cùng, người Iab chiến thắng, nhưng phải đánh đổi bằng mạng của gần hết các chiến binh trong bộ tộc.
Nefer:
Và trong bữa tiệc mừng công cuối cùng, thủ lĩnh tộc Iab đã bị thích khách Unut lấy đầu ngay trước mặt tôi. Sau đó thì tộc người Iab cũng tan rã.
Nefer:
Tôi đã hoàn thành việc báo thù và trở về quê hương. Ngôi đền ở gần đó vẫn còn sừng sững, bất cứ thứ gì trong sa mạc cũng không thể lay chuyển được, nhưng bộ tộc của tôi thì đã trở thành đống đổ nát từ lâu.
Nefer:
Ở trước ngôi đền đó, tôi nhìn thấy một con mèo. Đó là nơi linh hồn Vua Loài Cò tạm nhập vào. Nó dẫn tôi đến cánh cổng sâu bên trong ngôi đền, và lập một giao kèo với tôi.
Nefer:
Hộp cờ này là do Vua Loài Cò ban cho tôi. Bàn cờ bên trong giống với bàn cờ thần trước Lăng Mộ Vua Deshret, tượng trưng cho sức mạnh phân tích của thần.
Nefer:
Thông qua bàn cờ và hộp cờ, tôi có được một vài sức mạnh để nhìn thấu bí mật. Nhưng nếu nói Vua Loài Cò ban sức mạnh này cho tôi để theo đuổi sự thật thì cũng chưa chắc.
Nefer:
Mỗi vị thần đều có sự ưu ái và phủ nhận của riêng mình. Giống như bí mật trong lòng người vậy, vừa lệch lạc, vừa tự cho mình là đúng. Nhưng hiếm có vị thần nào thừa nhận.
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Sức mạnh to lớn cũng vậy. Dù là vận mệnh hay sức mạnh, nếu được để mắt đến thì đó luôn là một hành động thiên vị.
Nefer:
Nếu anh đang ám chỉ Vực Sâu... thì đúng là vậy.
Nefer:
Gọi mọi người đến đây đi, tôi sẽ truyền đạt lại thông tin thu thập được lần này.
Không lâu sau, mọi người đều đã đến đủ. Những người không có thời gian đến dự cũng đã báo cáo lại hành động của mình...
Nefer:
Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây.
Nefer:
Như đã hứa, tôi đã điều tra thêm về chuyện của Thợ Săn Ánh Trăng. Lần hành động này cũng đã có được không ít thành quả.
Nefer:
Thợ Săn Ánh Trăng, tên thật là Rerir. Hắn từng sinh sống ở Khaenri'ah, phục vụ dưới trướng Hắc Vương. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà tôi có được...
Nefer kể lại quá khứ của Rerir cho mọi người nghe.
Hắn làm việc cho Hắc Vương, ngoài việc thu thập tình báo thì còn hành quyết rất nhiều hậu duệ của Xích Nguyệt. Nhưng vì không thể ra tay với người mình yêu là Tholindis - người có quan hệ họ hàng với Xích Nguyệt, nên đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong cung đình...
Vedrfolnir đã tiết lộ cho hắn về số phận của mình, điều này giống như sự phản chiếu của ánh trăng vậy. Dù có khuấy động mặt nước thì cũng chỉ tạm phá tan nó, chứ không thể xóa bỏ thực sự.
Và cuộc đời của Rerir cũng giống như ánh trăng vỡ vụn giữa mặt nước, rồi sẽ bị phá tan hoàn toàn dưới cơn bão của số phận.
Tholindis đã lén mang đi một mảnh vỡ mặt trăng trước khi nhảy vào cánh cổng bí ẩn đó. Mảnh vỡ này được truyền lại qua nhiều thời đại, cuối cùng rơi vào tay Arlecchino.
Nhưng bên kia cánh cổng đó có gì? Liệu đó có thực sự là một thế giới hoàn toàn khác không?
Tholindis không kịp giải thích cho bất cứ ai. Cho dù là Rerir đã nhảy theo cô vào trong cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Columbina:
Ra là vậy. Vậy nên hắn ta mới để tâm đến mặt trăng như vậy...
Varka:
Đúng là cảm động. Nhưng cũng không thể lấy nỗi đau này ra để bào chữa cho những chuyện đã làm.
Varka:
Dù cuộc đời của Rerir có thống khổ ra sao thì sự thật là bây giờ hắn đã hóa thành Cuộc Săn Hoang Dã, lưu lạc đến mảnh đất Nod-Krai vô tội này.
Varka:
Hơn nữa, mối nguy này đang ngày càng tăng lên, nếu như mặc kệ thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quét qua toàn bộ Teyvat. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Flins:
Cô Columbina, tôi mạo muội hỏi một câu. Cô đã bao giờ nhìn thấy cánh cổng dẫn đến không gian thần bí trong hồi ức của Rerir chưa?
Columbina:
Chưa từng. Nhưng theo miêu tả thì đó có thể là "Cổng Mặt Trăng" trong truyền thuyết.
Flins:
Bên phía cô Lauma có manh mối gì không?
Lauma:
Trong ghi chép của Dòng Dõi Sương Nguyệt thì mặt trăng ẩn chứa bí mật, đôi khi là tri thức cổ xưa, đôi khi là cánh cổng dẫn đến những nơi chưa biết.
Lauma:
Tôi cũng từng nghe qua, nhưng chưa có ai thực sự nhìn thấy những thứ trong truyền thuyết này, nên chúng ta không thể chắc chắn chúng có tồn tại hay không.
Flins:
Columbina, cô thân là Nguyệt Thần, chắc phải rõ Cổng Mặt Trăng đó sẽ dẫn đến một nơi như thế nào đúng không?
Columbina:
Xin lỗi, tôi tạm không rõ. Nhưng tôi nắm giữ quyền năng của Sương Nguyệt, sức mạnh cũng hồi phục không ít. Tôi cảm nhận được cánh cổng đó sẽ mở ra theo lệnh của tôi, nhưng mà...
Flins:
Nhưng đó chỉ là một phần quyền năng của Nguyệt Thần sao?
Columbina:
Ừm. Nguyệt Thần có tư cách mở Cổng Mặt Trăng, vì đó là con đường dẫn đến mặt trăng. Nhưng như Nefer đã đề cập, việc giữ cho cổng không gian mở đòi hỏi lượng sức mạnh khổng lồ...
Columbina:
Nhưng trước mắt, tôi cần tích lũy sức mạnh để chống lại Thợ Săn Ánh Trăng đã. Tôi e rằng đây là một bí ẩn mà bây giờ chúng ta chưa thể khám phá được.
Flins:
Ừm. Ở giai đoạn này đúng là không nên hành động lỗ mãng. Nhưng về thế giới bên trong cánh cổng thì tôi có một suy đoán táo bạo.
Flins:
Tôi cho rằng Rerir và Tholindis rất có khả năng đều không thoát khỏi tai họa. Bằng chứng là Thợ Săn Ánh Trăng đã xuất hiện dưới dạng vô số mảnh vỡ rải rác.
Flins:
Sức mạnh Vực Sâu của Rerir cực kỳ lớn, kẻ địch bình thường không thể nào xé xác hắn thành từng mảnh. Mặt khác, số lượng Cuộc Săn Hoang Dã bị thu hút bởi những mảnh vỡ của hắn thì lại nhiều đến đáng sợ.
Albedo:
Anh cho rằng Rerir bị loại sức mạnh nào đó xé tan, nên mới bị tách thành vô số mảnh vụn, kích hoạt nhiều hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã sao?
Varka:
Rất có lý. Đúng là có thể giải thích tại sao Cuộc Săn Hoang Dã lại nhiều như vậy, và hắn muốn ghép từng mảnh lại với nhau để được toàn vẹn trở lại.
Albedo:
Nếu Rerir không có sức mạnh Vực Sâu ở mức độ đó, thì rất có thể hắn ta đã chết hoàn toàn vào khoảnh khắc bị xé xác rồi. Nhưng sức mạnh Vực Sâu giống như lời nguyền vậy...
Dainsleif:
...Anh nói đúng. Sức mạnh Vực Sâu quả thật có thể xem là lời nguyền.
Albedo:
Thì ra là vậy. Sinh mệnh được kéo dài vì bị nguyền rủa, bất luận hình thái có cao cấp hơn hay không thì cũng sẽ tiếp tục tồn tại bất chấp mọi thứ. Việc này phù hợp với nhận thức của tôi về sinh vật Vực Sâu.
Albedo:
Tôi có một vài điểm cần suy nghĩ, lát nữa tôi sẽ thử kiểm chứng thêm.
Albedo:
Dù thí nghiệm của tôi có tiến triển ra sao đi nữa thì cũng phải cảm ơn tiểu thư Nefer. Nhờ có cô mà tôi đã hiểu biết thêm về thực thể mà chúng ta đang phải đối mặt.
Nefer:
Khách sáo rồi. Hy vọng những thông tin này có thể góp phần thúc đẩy kế hoạch của mọi người.
Paimon:
Dainsleif, anh sao vậy? Sắc mặt khó coi quá...
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao tên Rerir mà tôi quen đó lại thành ra như vậy.
Lauma:
Anh và Rerir trước đây từng là bạn bè phải không? Tôi không chắc lời an ủi của tôi có ý nghĩa gì, nhưng dù sao đi nữa thì cũng đừng quá đau lòng nhé.
Columbina:
Lauma nói đúng đó.
Columbina:
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết mọi thứ diễn ra như thế nào và tại sao. Mặt trăng và các vì sao trên trời ẩn chứa những bí mật và lời nói dối chưa được kể. Đáng tiếc là đời người còn phức tạp hơn thế nữa.
Dainsleif:
Đã lâu tôi không được nghe những lời an ủi như thế rồi. Cảm ơn nhé.
Lauma:
Các vị, cuộc họp kết thúc ở đây nhé. Tôi nghĩ nên để Nefer nghỉ ngơi một chút, cô ấy là người vất vả nhất hôm nay đó.
Nefer:
Cô thật chu đáo đấy, Lauma.
Lauma:
Đừng khách sáo.
Varka:
Cũng được, vậy mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi đi. Lát nữa chúng ta gặp nhau rồi cùng thảo luận kế hoạch cụ thể nhé.
Đến "Soái Hạm"
Varka:
Ồ, tôi đến không đúng lúc rồi sao? Có phải đã làm phiền hai người không?
Nhà Lữ Hành:
Không sao. Anh cứ vào đi.
Varka:
Haha, không cần đâu, ra ngoài rồi nói nhé.
Varka:
Hmm, căn phòng đẹp ghê... À, tôi không vào đâu.
Paimon:
Không sao đâu, chỉ là phòng khách sạn thôi mà.
Varka:
Trông tôi thế thôi chứ thực chất tôi cũng là một kỵ sĩ đấy nhé. Đi vào chỗ riêng tư của người khác không phải là việc nên làm...
Varka:
Nefer đã về Hội Đồng Bí Mật nghỉ ngơi rồi. Trước khi đi cô ấy đã cho tôi biết một số chuyện, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với hai người.
Varka:
Thứ nhất, tuy cô ấy dùng sức mạnh của Vua Loài Cò ban cho để tạm thời trói buộc Thợ Săn Ánh Trăng trong hộp cờ, nhưng sức mạnh của Năm Tội Nhân vẫn luôn là thứ vượt qua lẽ thường.
Varka:
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi xiềng xích và xuất hiện trở lại, chúng ta phải nghĩ cách để hợp sức giải quyết hắn trước lúc đó.
Paimon:
Tôi biết sẽ không đơn giản như vậy mà... Vậy chiếc hộp đó có thể trụ được bao lâu?
Varka:
Cái này... Nefer đã chia sẻ rất nhiều. Tóm lại là muốn tôi hiểu chiếc hộp đó quý giá đến thế nào và có lai lịch lớn ra sao...
Varka:
Tôi còn tưởng cô ấy muốn lừa tôi để lấy Mora chứ, kết quả là cô ấy nói dù thế nào thì chúng ta cũng chỉ có ít hơn hai ngày thôi.
Paimon:
Hả... Hai ngày!? Hai ngày thì chúng ta có thể nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ đây?
Varka:
Đúng vậy. Điểm thứ hai là lập trường của Dainsleif trong chuyện này rất phức tạp, nhưng tình hình đang cấp bách, chúng ta cần sự giúp đỡ của anh ta.
Varka:
Cậu và anh ta khá thân, nếu được thì hãy giúp chúng tôi khuyên anh ta một chút nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ thử.
Varka:
Ừm, cảm ơn nhiều.
Varka:
Tiếp theo là điểm thứ ba. Albedo, Durin và tôi đã tìm ra một vài phương án. Không dám nói là hoàn toàn khả thi, nhưng cũng có thể xem là một khởi đầu.
Varka:
Chúng tôi quyết định nói chuyện với cậu trước, đợi những người khác hồi phục rồi mới tiếp tục thảo luận.
Nhà Lữ Hành:
Anh cứ nói.
Paimon:
Anh làm tôi cũng tò mò rồi đó!
Varka:
Là thế này...
Varka hạ giọng, nói ra kế hoạch hiện giờ.
Phương án này làm cả bạn và Paimon đều ngạc nhiên, nhưng dù sao thì cả hai cũng là nhà lữ hành và người dẫn đường chuyên nghiệp nhất Teyvat, nên đã nhanh chóng chấp nhận.
Varka:
Mời cậu nhập bọn khiến tôi có chút không thoải mái... Ý là cậu không phải người bản địa, cũng không phải thuộc hạ của tôi, nên cậu hoàn toàn có thể từ chối.
Paimon:
Rõ ràng là phải cùng đánh lui Rerir mà, tại sao lại dùng từ nhập bọn chứ.
Varka:
Tôi chọn từ ngữ rất có chủ đích nhé. Đây là cách tôi khéo léo điều tiết bầu không khí.
Nhà Lữ Hành:
Varka, tôi cũng có một số ý tưởng về kế hoạch này.
Varka:
Ừm, tôi đang lắng nghe đây.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy việc bố trí nhân sự trong kế hoạch vẫn có thể điều chỉnh. Về điểm này, tôi nghĩ là...
Varka:
Cũng có lý. Nhưng như vậy thì cậu phải chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Varka:
...Nói trước nha, không phải tôi không tin cậu. Tôi chỉ muốn xác nhận là cậu thật sự muốn làm đến bước này sao?
Nhà Lữ Hành:
Vấn đề của Thợ Săn Ánh Trăng rất nghiêm trọng, tôi hy vọng có thể góp sức. Chỉ cần tôi làm tốt thì rủi ro mà những người khác phải đối mặt sẽ ít hơn rất nhiều.
Varka:
Trước đây Jean có viết thư cho tôi, bảo cậu là một người rất nghiêm túc, mà hình như cũng có chút... khác thường.
Varka:
Con người luôn có mong muốn lợi ích và né tránh thiệt hại. Nhưng cậu thì lại luôn chạy về nơi nguy hiểm nhất.
Varka:
Mọi người nhất định sẽ biết ơn những cá nhân như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Thân là Đại Đội Trưởng, tôi hy vọng cậu có thể an toàn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn anh, Varka.
Varka:
Tôi sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của cậu. Cũng cảm ơn cậu vì đã hợp tác.
Varka dùng nghi lễ kỵ sĩ để cúi chào bạn, rồi nói rằng lát nữa mọi người sẽ gặp nhau ở quán rượu để cùng đưa ra kế hoạch cuối cùng.
Để giúp bầu không khí thoải mái hơn, Varka đã bao trọn quán rượu để có thể thoải mái uống và nói chuyện.
Khi mặt trăng mọc trên bầu trời đêm, bạn và Paimon bước ra khỏi phòng khách sạn, dọc đường còn thảo luận xem Paimon ngoài nước trái cây ra thì còn thích uống gì không.
Bạn bè đang đợi sẵn ở đó. Sau khi nghỉ ngơi, tâm trạng của mọi người đã tốt hơn nhiều. Có những sự giúp đỡ mới cũng đã bất ngờ xuất hiện.
Nhưng mọi người đều biết rất rõ, quyết định của đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nod-Krai.
Vô số người, vô số sinh mạng... Có thể bạn sẽ không bao giờ gặp được hết họ, nhưng tất cả họ đều đang trông cậy vào bạn.
Thảo luận kế hoạch với mọi người
Lauma:
Trước khi hành động, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Kế hoạch này có thể coi là hoàn chỉnh, nhưng chúng ta làm sao đảm bảo hắn sẽ không rời khỏi địa điểm chỉ định?
Varka:
Về điểm này thì Albedo đã quan sát và thu thập thông tin, sau đó tổng hợp ra thói quen hành vi của Rerir và Cuộc Săn Hoang Dã rồi. Albedo có vài kết luận như sau.
Varka:
Trước hết, kể từ trận chiến đầu tiên đến giờ, Rerir chưa bao giờ sử dụng năng lực về mặt không gian, nên hắn chắc là sẽ không có quyền năng tương ứng.
Varka:
Thứ hai, Rerir có chút coi thường đối thủ như chúng ta. Khi đối mặt, hắn sẽ không chọn cách bỏ trốn.
Varka:
Hơn nữa, một điểm rất quan trọng: Hắn dường như luôn có nỗi căm hận đối với mặt trăng và kẻ địch của hắn.
Varka:
Nếu trong chúng ta đã có hóa thân của mặt trăng và kẻ thăm dò đã đắc tội với hắn, thì tôi không nghĩ hắn sẽ chọn cách rời đi hay trốn chạy. Cho nên, phương án này có thể thực hiện được.
Flins:
Là người đã từng tiếp xúc nhiều với Cuộc Săn Hoang Dã, tôi tán đồng suy nghĩ này.
Lauma:
Ừm, vậy tôi sẽ nghe theo ý kiến của các vị.
Varka:
Vừa rồi chính là toàn bộ kế hoạch lần này. Albedo và Durin đang thực hiện phần của họ.
Ineffa:
Đã kiểm chứng phương án. Đang thiết lập lịch trình...
Aino:
Hiểu rồi! Về mặt chi viện hỏa lực thì cứ giao cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức!
Lauma:
Bên Dòng Dõi Sương Nguyệt cũng không có vấn đề gì.
Varka:
Còn những người khác thì sao?
Varka:
Nếu mọi người đều tán đồng, vậy chúng ta sẽ áp dụng theo phương án này nhé. Theo quy tắc cũ của tôi, mọi người đều có cơ hội đổi ý một lần.
Paimon:
Thì ra còn có thể hối hận sao?
Varka:
Ai cũng có lúc hối hận mà, không thể vì một câu nói mà khiến người khác bị kẹt trong hoàn cảnh khó khăn được.
Nefer:
Tôi từ lâu đã nghe nói Đội Kỵ Sĩ Tây Phong rất nhân đạo rồi.
Varka:
Heh, là Diluc nói sao?
Nefer:
Suỵt. Trong công việc không nhắc tên thật, hãy gọi đối tác của tôi là "Cú" nhé.
Lauma:
Kế hoạch này chỉ có thể thành công nếu mọi người đều làm tròn trách nhiệm của mình. Flins và tôi sẽ ủng hộ kế hoạch này.
Flins:
Ừm, đến lúc đó thế mạnh của việc nhiều nhân lực sẽ được phát huy.
Flins:
Ngoài ra, tôi không ngờ là Dori lại xuất hiện ở đây đấy.
Dori:
Ái chà, rất hiếm khi nghe người khác gọi tôi như vậy đấy. Những người cùng ngành thường gọi tôi là Sangemah Bay.
Jahoda:
Nghe có vẻ như tên càng dài thì giá trị bản thân sẽ càng cao nhỉ?
Dori:
Ahaha, tôi biết tên của anh cũng rất dài đó, Flins. Tên đầy đủ của anh là...
Flins:
Tai vách mạch rừng đấy, tôi rất mong cô sẽ giữ bí mật chuyện này.
Dori:
Được rồi. Haiz, thực ra tôi cũng là được người ta nhờ vả thôi. Nếu không thì các vị có biết thuê tôi sẽ tốn bao nhiêu không!?
Paimon:
Woa... Ai lại có thể sai bảo Dori chứ?
Dori:
Tôi không thích cách dùng từ này đâu nhé. Vị đó là đối tác lâu năm của tôi! Là mẹ của một người bạn cũ của hai người đấy.
Dori:
Món đồ tốt mà người mẹ đó cho tôi đã bị cô gái này phá hủy rồi. Nếu tôi không tạo ra thêm vài món nợ ân tình thì chuyến đi Nod-Krai này sẽ bị lỗ vốn mất!
Lauma:
Nhưng mà món đồ đó rốt cuộc là thứ gì vậy?
Dori:
Thứ đó là bùa hộ mệnh mà một đại ma nữ làm cho tôi. Giữa chúng tôi coi như là có mối quan hệ hợp tác kinh doanh, cô ấy sợ tôi gặp phải tai họa nên đã cho tôi một vật chứa để tích trữ sức mạnh.
Dori:
Khó khăn lắm mới tích lũy đầy Kuuvahki đấy, không ngờ lại bị Nefer đó phung phí hết... Đáng ghét! Lỗ vốn đến muốn khóc luôn!
Nefer:
Lần này đúng là lỗi của tôi, không cẩn thận làm hư mất món trang sức đó rồi. Sau này tôi sẽ đền cho cô một cái.
Dori:
Thật sao? Vậy, ừm, vậy cô có thể đền cho tôi bằng hộp cờ đó không?
Nefer:
Haha, biết ngay cô sẽ nói vậy mà. Được thôi, vậy thì tặng luôn cho cô Thợ Săn Ánh Trăng trong đó nhé. Thế nào?
Dori:
Ốiii... Vậy thì hơi khó cho tôi quá...
Nefer:
Hộp cờ đó rất hữu ích... Nhưng tôi nghĩ là nó không còn dùng được lâu nữa đâu. Hai ngày nữa cứ chờ xem sao.
Dori:
Ôi, tôi sẽ phá sản mất...
Varka:
Đừng nói vậy. Nghĩ theo hướng tích cực nào, lần này thành công nói không chừng cô sẽ tìm được cơ hội làm ăn mới đấy.
Kế hoạch đã được xác định, mọi người tán gẫu một lúc rồi sau đó tản ra làm việc của mình.
Còn bạn và Paimon quyết định đi kiểm tra xem từng giai đoạn đã chuẩn bị như thế nào.
Tìm Dori
Paimon:
Dori! Bên cô chuẩn bị thế nào rồi?
Dori:
Chúng ta chỉ có hai ngày thôi, Sangemah Bay tôi đây sao lại không mau chóng chuẩn bị cho được?
Dori:
Đừng quên, khi một mặt hàng có nhu cầu cao, thì người có sẵn hàng sẽ được hưởng mức giá cao nhất, thậm chí còn cao hơn người đặt hàng trước nữa!
Dori:
Ta-da! Và món đồ đó ở đây này.
Paimon:
Đẹp quá! Là cô làm sao?
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy đấy!
Dori:
Haha, tôi có nhà cung ứng mà. Cũng là người quen cũ, báo giá cũng không đắt đâu.
Paimon:
À! Làm tôi còn nghĩ tại sao cô lại nói về bùa may mắn trong buổi họp, thì ra là nhờ Kaveh làm giùm.
Dori:
Này, đó chưa phải toàn bộ câu chuyện đâu nhé. Đây là dự án mà tôi và Thảo Thần đại nhân đã hợp tác từ lâu rồi mà.
Dori:
Đại ma nữ Alice từng nói, thế giới này không phải lúc nào cũng an toàn. Có lẽ sẽ có một ngày mọi người phải đối mặt với thảm họa.
Dori:
Tôi đã nói những điều này cho Thảo Thần đại nhân biết, cô ấy liền bí mật tổ chức một số học giả hàng đầu để nghiên cứu công nghệ liên quan. Nội dung cụ thể rất phức tạp, lần sau hai người tự đi hỏi cô ấy đi!
Dori:
Nói chung, thiết bị này là do Thảo Thần đại nhân ủy thác Kaveh chế tạo. Kaveh dù sao cũng là nhân vật hàng đầu trong Học Phái Kshahrewar, nên anh ta là lựa chọn hiển nhiên.
Dori:
Nhưng Kaveh đã mò mẫm với nó rất lâu, đưa ra cả chục bản thiết kế mới cho ra được sản phẩm cuối cùng... Haiz, anh ta vẫn như xưa.
Dori:
Hai hôm trước Mehrak giúp chuyển hàng đến, trong rương còn có một lá thư. Anh ta hỏi tại sao lại phải gửi thiết bị quan trọng như vậy cho tôi? Nó sẽ được sử dụng trong hoàn cảnh nào? Có báo cáo với ai không?
Dori:
Tọc mạch quá! Uổng công tôi gửi cho anh ta cả giấy phép nghiên cứu và phát triển!
Paimon:
Nahida cũng đã nói là hợp tác với cô rồi. Có lẽ là do đơn hàng của cô cứ bí ẩn thế nào ấy thôi.
Dori:
Cũng không phải không có lý. Vì thế tôi chỉ có thể nói là: "Hy vọng là sẽ không bao giờ sử dụng, vì nó quá nguy hiểm."
Paimon:
Nhưng Kaveh vẫn rất thận trọng, khi làm xong còn không quên hỏi tình hình thực tế.
Dori:
Có lẽ là hỏi giùm bạn cùng phòng chăng, Kaveh trước đây cũng vậy. Mặc dù theo tôi thấy thì người bạn cùng phòng đó chưa bao giờ quan tâm những chuyện này.
Dori:
Tóm lại, trong tay có hàng thì trong lòng mới yên tâm. Khi đối mặt với nguy hiểm có thể xảy ra thì đây là thứ rất cần thiết.
Dori:
...Ơ? Biểu cảm đó là sao?
Paimon:
Có nên nói là ngạc nhiên không nhỉ? Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dori nghiêm túc đó...
Nhà Lữ Hành:
Một Dori như vậy thật lạ lẫm đấy...
Dori:
...
Dori:
Tôi đã thề là sẽ sống mỗi ngày với nụ cười trên môi từ rất lâu rồi. Tuy chuyện này có liên quan đến Mora... Nhưng mà...
Dori:
Trên đời này luôn có những thứ mà chúng ta không thể không trả. Như nợ nần, ân tình, ơn huệ...
Dori:
Alice đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy là nhà đầu tư đầu tiên của tôi. Tôi phải cho nhà đầu tư biết rằng Sangemah Bay là thương nhân tuyệt vời nhất.
Dori:
Với lại, ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi hy vọng Thảo Thần đại nhân và Sumeru cũng có đủ sự chuẩn bị.
Dori:
Hmm? Thì đó chỉ là thanh toán món nợ ân tình với Nefer thôi mà.
Dori:
Đừng có nghĩ đó là hành động từ thiện nhé. Tôi không phải thánh nhân đâu.
Dori:
Ưu tiên của tôi là làm công việc kinh doanh mà tôi muốn làm trong khả năng lương tâm cho phép... Đây mới là đạo làm ăn của Đại Nhân Sangemah Bay tôi đây.
Paimon:
Được rồi, cô nói sao thì là vậy đi.
Dori:
Vậy mới đúng chứ. Chuyện của thương nhân không cần phải hiểu rõ như vậy đâu, cứ nghe theo tôi là được rồi!
Dori:
À, giúp tôi chuyển hàng đi nhé? Hai người đúng là trợ thủ đáng tin cậy mà.
Tìm Albedo và Durin
Durin:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai vị đến rồi.
Paimon:
Mọi thứ tiến triển thuận lợi chứ?
Albedo:
...Chắc hai vị cũng biết, lần trước tôi, Durin và đại đội trưởng đã nghĩ cách để bắt vài sinh vật trong Cuộc Săn Hoang Dã.
Albedo:
Chúng tôi đã giải phẫu và nghiên cứu những sinh vật Vực Sâu này theo kế hoạch. Quá trình có thể nói là thuận lợi, nhưng kết quả thì không lý tưởng cho lắm.
Paimon:
Giải phẫu?! Anh giải phẫu chúng thật sao?
Albedo:
Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa của các vị về "Cuộc Săn Hoang Dã" và "giải phẫu" rồi.
Durin:
Làm cho vô hại... làm cho mất sự sống... Những từ này đều chính xác.
Albedo:
Đúng là thú vị, bản thân Cuộc Săn Hoang Dã dường như không có phần nào có thể xác định là nhân cách. Nhưng xét về mặt tổ hợp thì thứ triệu hồi chúng dường như có linh hồn.
Albedo:
Sư phụ có khá nhiều oán hận với "Hiền Giả" Hroptatyr, có chút hứng thú với "Kỵ Sĩ Cực Ác" Surtalogi, nhưng không nhắc gì về Rerir.
Albedo:
Nhưng tôi không nghĩ đó là do địa vị thấp kém của Rerir. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết sư phụ có suy nghĩ gì về hình thái sống hiện tại của Rerir.
Albedo:
Đó là một sự kết hợp kỳ lạ... Năng lượng dữ dội của Vực Sâu được truyền qua một hình thái bị xé nát bởi nguồn sức mạnh vô danh...
Albedo:
Nhưng dù như thế thì hắn vẫn còn sống. Có lẽ Rerir đã hy sinh một phần bản thân để đổi lấy sự tồn tại liên tục...
Durin:
E hèm.
Albedo:
À, xin lỗi, cứ nói đến đề tài nghiên cứu là lại thao thao bất tuyệt rồi.
Albedo:
Quay lại phần kết luận nhé. Giống như chúng ta suy đoán: Cơ thể của Rerir đã bị sức mạnh Vực Sâu làm ô nhiễm đến mức không thể xoay chuyển.
Albedo:
Trong trường hợp này, tôi không nghĩ nên dùng từ biến dị để hình dung nữa. Sức mạnh Vực Sâu và hắn ta là một thể, sự tồn tại của hắn chính là một biểu tượng của sức mạnh Vực Sâu.
Albedo:
Hiện tại, chúng ta chưa thể tiêu diệt hoàn toàn Vực Sâu. Vì thế, chúng ta cũng không thể hủy diệt hoàn toàn Thợ Săn Ánh Trăng.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ... Thật sự không ai có thể giải quyết hắn sao? Ngay cả Nguyệt Thần lấy lại sức mạnh của ba vầng trăng cũng không được sao?
Durin:
Tình trạng của Columbina không được tốt cho lắm. Thế giới này không cho phép cô ấy ở lại. Vì vậy, cô ấy sẽ mãi mãi không thể đạt được sức mạnh hoàn chỉnh.
Durin:
Giống như người tạo ra cô ấy đã trục xuất cô ấy đến một nơi mà không bao giờ được chấp nhận vậy... Chỉ riêng việc khiến bản thân tồn tại thôi cũng đã tốn không ít sức lực rồi.
Albedo:
Tuyệt vọng cũng là bình thường. Nhưng chúng ta phải tiếp tục kế hoạch.
Albedo:
Bây giờ khởi động phương án dự phòng thứ hai.
Paimon:
À, đây là món đồ mà Dori nhờ chúng tôi mang đến.
Albedo:
Tốt quá, cảm ơn nhé. Tôi và Durin sẽ xuất phát sau.
Durin:
Xin lỗi nhé, lần này không thể bảo vệ hai vị ở cự ly gần... Xin hãy chú ý an toàn nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ chú ý.
Albedo:
Được. Bảo trọng nhé.
Đến Sương Nguyệt Phường
Varka:
Cô Lauma, mọi người đã tập hợp đủ chưa?
Lauma:
Ừm. Sự an toàn của toàn bộ tín đồ Dòng Dõi Sương Nguyệt trông cậy vào anh rồi.
Tín Đồ:
Vịnh Nguyệt Sứ, ý cô là...
Lauma:
Trong một ngày tới, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay.
Lauma:
Nhưng đó không phải chuyện mà chúng ta đáng phải gánh chịu. Tôi tin vào nhân quả... Nên tôi sẽ hành động để bảo vệ những gì tôi cho là đúng.
Lauma:
Vì vậy, tôi sẽ chiến đấu vì Nod-Krai.
Lauma:
Vị này là Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong Mondstadt, Kỵ Sĩ Bắc Phong Varka. Khi tôi không có ở đây thì ngài ấy sẽ chỉ huy mọi người.
Varka:
Xin chào nhé.
Varka:
Để tôi tự giới thiệu bản thân... Hmm, tôi cũng xem như có chút kinh nghiệm tác chiến, hahaha.
Varka:
Ưu điểm lớn nhất thì chắc là chân thành và nỗ lực nhỉ? Tóm lại, để không phụ lòng tin của quý cô Lauma, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ mọi người.
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
...
Columbina:
Anh đang nghĩ chuyện gì sao?
Dainsleif:
Cô là... Columbina? Tôi thấy họ đều gọi cô như thế.
Columbina:
Đúng vậy. Chuyện này thú vị đấy... Anh từ khi sinh ra đã lấy tên là Dainsleif đúng không?
Dainsleif:
Ừm... Xem ra tên của cô có quá khứ phức tạp hơn phải không?
Columbina:
Về điểm này, định nghĩa của tôi và mọi người hơi khác nhau. Cho nên tôi cũng không chắc "Columbina" có phải là tên gọi của tôi hay không nữa.
Columbina:
Mọi người đều gọi như vậy, tôi cũng đã chấp nhận. Trước đây tôi cũng thế, không hề ngạc nhiên khi có một số chuyện xảy ra.
Columbina:
Cách xưng hô, nguồn gốc của nó, tâm ý mà mọi người đặt trong từ ngữ... Trước đây tôi thường không chú ý đến những điều này. Đây cũng là điểm thiếu sót của tôi.
Dainsleif:
Lần đầu gặp mặt tôi đã mơ hồ cảm nhận được, cô khác với người thường.
Columbina:
Là vì anh có tuổi thọ dài đằng đẵng và lượng kiến thức phong phú.
Columbina:
Dainsleif, khi nhàn rỗi anh có nhớ đến Khaenri'ah không?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Rất khó để trả lời. Tôi đã mơ thấy quá khứ, rất nhiều rất nhiều lần. Đôi khi tôi chiến đấu hết mình, đôi khi lại nằm gục trên mặt đất.
Dainsleif:
Quá lâu rồi, dường như rất khó để tôi nhớ lại niềm vui của thời đại đó.
Columbina:
Có phải vì lòng thù hận luôn tồn tại lâu hơn tình cảm không?
Dainsleif:
Tôi không muốn dùng lý do này để bào chữa cho mình. Tôi chỉ không thể nắm bắt được những thứ đẹp đẽ và hư ảo đó thôi.
Dainsleif:
...Tôi rất cảm ơn chuyện của Rerir. Nhờ mọi người mà tôi mới may mắn biết được sự thật bị chôn vùi.
Columbina:
Không cần cảm ơn. Tôi biết Rerir là bạn của anh mà.
Dainsleif:
Bạn bè à...? Hah.
Dainsleif:
Hắn đã phản bội tôi, tôi cũng chưa bao giờ thực sự hiểu được nỗi đau và hoàn cảnh của hắn... Chúng tôi là bạn bè gì chứ?
Columbina:
Vậy, anh muốn chiến đấu cùng chúng tôi không?
Dainsleif:
Tôi...
Columbina:
Anh thấy chứ? Điều này chứng tỏ anh đang do dự, anh đã có một góc nhìn mới về Rerir.
Dainsleif:
Tôi cần thêm chút thời gian.
Columbina:
Không sao. Bất cứ ai đứng ở góc độ của anh cũng đều sẽ cảm thấy khó xử mà. Tôi có thể hiểu được.
Columbina:
Kể ra thì gần đây góc nhìn của tôi về mọi chuyện cũng đã rộng hơn trước. Tôi vốn tưởng đây là chuyện đương nhiên, nhưng giờ tôi lại cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.
Dainsleif:
Nghe nói cô đã rời khỏi Fatui, nhưng vẫn có Quan Chấp Hành giúp đỡ cô.
Columbina:
Ừm.
Columbina:
Tôi luôn nghĩ họ chỉ giúp tôi vì giữa các Quan Chấp Hành phải có sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tôi bây giờ chẳng là gì cả, lại còn bị truy nã nữa...
Columbina:
Nhưng dù thế thì họ vẫn đang giúp tôi. Nghĩa là nhận thức trước kia của tôi đã không chính xác.
Dainsleif:
Ừm, họ đã xem cô như bạn bè.
Columbina:
Tôi thấy hơi áy náy. Tôi hối hận vì đã không nhìn nhận sự giúp đỡ của họ đúng như bản chất... và đã không trân trọng nó.
Columbina:
Tôi hiểu cảm giác tội lỗi này, vì tôi cũng cảm thấy vậy. Hy vọng việc nói ra sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta.
Columbina:
...Anh có để ý thấy Nhà Lữ Hành và Paimon đang đứng nghe chúng ta nói chuyện không?
Dainsleif:
Hah, có muốn chào hỏi họ không?
Columbina:
Ừm.
Columbina:
Xin chào.
Paimon:
Aah! Bị phát hiện rồi!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi nhé, tôi chỉ là có chút lo lắng cho hai người thôi...
Dainsleif:
Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
Dainsleif:
Việc đối phó với Rer... À không, đối phó với Thợ Săn Ánh Trăng, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Hãy cho tôi thêm ít thời gian nhé.
Paimon:
Thật sao? Mọi người sẽ rất biết ơn khi nghe anh nói vậy đó.
Dainsleif:
Không cần đâu. Đó là vấn đề sớm muộn tôi cũng phải đối mặt thôi.
Columbina:
Điều đó không quan trọng. Dù sao thì họ vẫn biết ơn anh mà.
Columbina:
Anh cứ nhận lấy nhé. Sau đó suy nghĩ xem có sẵn lòng tham gia cùng chúng tôi không.
Dainsleif:
...
Đến nơi hẹn sẵn
Flins:
Ah, cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy.
Paimon:
Chào Flins, anh đến đây lâu chưa?
Flins:
Chỉ sớm hơn một chút thôi. Tôi đang tranh thủ lúc này để suy nghĩ.
Paimon:
Anh lo lắng về trận chiến sắp tới sao?
Flins:
Ngược lại đấy... Tôi đang hồi tưởng lại trận chiến trước đây.
Flins:
Trước khi bị Ratnik đánh thức, tôi đã nhiều năm không cầm vũ khí. Đối với tôi, chiến đấu là một việc rất xa vời.
Flins:
Nhưng những ngày chiến đấu với Cuộc Săn Hoang Dã đã khiến tôi hiểu ra một đạo lý... Hình như tôi cũng không thể sống trong nền hòa bình tuyệt đối.
Flins:
Ngọn lửa chỉ ra rằng ở đâu đó bên trong tôi, có một khát khao sâu sắc muốn diệt trừ cái ác trên thế giới này.
Paimon:
Nghe cũng không phải chuyện gì xấu nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng nghĩ thế.
Flins:
Nếu là trước kia, đối với một fae muốn ngủ đông như tôi thì đây không phải chuyện tốt.
Flins:
Nhưng hôm nay thì đây lại là chuyện tốt. Tôi rất vui vì có thể cùng mọi người thực hiện chuyện tốt này.
Lauma:
Các vị đã đến rồi sao.
Flins:
Ah, cô Lauma.
Paimon:
Cô ngủ ngon chứ?
Lauma:
Cũng không tốt lắm. Tôi hơi căng thẳng... Nhưng yên tâm, giấc ngủ của tôi vẫn đủ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chút nữa phải làm phiền mọi người rồi.
Lauma:
Đừng khách sáo.
Paimon:
Nefer, chúng tôi ở đây!
Flins:
Aino nhờ tôi chuyển lời đến các vị. Cô ấy nói Ineffa sẽ duy trì trạng thái cảnh giác cao độ để tuần tra tất cả khu vực cần bảo vệ bên ngoài chiến trường chính, và cũng sẽ chi viện cơ động.
Flins:
Còn Aino sẽ mang theo sức mạnh mới nhất của mình để chi viện cho chúng ta từ xa.
Nefer:
Rất tốt. Vất vả cho mọi người rồi.
Paimon:
Trạng thái của hộp cờ có hơi bất ổn rồi...
Nefer:
Sắp không giữ chân được hắn nữa rồi. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.
Flins:
Thay vì bị động, chi bằng giành lấy cơ hội tấn công trước vậy.
Nefer:
Tôi cũng nghĩ vậy. Paimon, mau nấp đi.
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Nhà Lữ Hành, phải cẩn thận nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nhất định rồi.
Lauma:
Sau khi bắt đầu, mỗi người hãy vào vị trí của mình nhé.
Lauma:
Chúng ta cùng dốc hết sức nghênh chiến thôi.
Nefer:
Đã chuẩn bị xong chưa?
Mọi Người:
Bắt đầu thôi.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Trò mèo của đám sâu bọ các ngươi ta đã thấy hết rồi. Bây giờ, cuộc tàn sát vô vị này sẽ tiếp tục.
Nefer:
Ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Các ngươi chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển trước khi ta phá hủy mặt trăng thôi.
Nói chuyện với Nefer
Trong cuộc họp trước đó, các bạn đã lập kế hoạch chiến đấu chống lại Rerir...
Varka:
Muốn thắng được Rerir, chỉ còn cách mượn sức mạnh của chính hắn.
Varka:
Điều đó có nghĩa là Columbina sẽ phải biến mất trong khi hai người phải gánh chịu đòn tấn công dữ dội của hắn.
Varka:
Nghĩ cách để hắn dốc toàn lực chỉ để giết hai người thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nefer! Mắt của cô đang chảy máu!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hah. Các ngươi như vậy thì làm sao mà kiên trì được đến cùng chứ?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Giống như cát bụi... Sẽ bị ta thổi bay nhanh thôi.
Nefer:
Nhưng chính những hạt bụi như thế sẽ xâm nhập vào ký ức của ngươi.
Nefer:
(Cố gắng, kiên trì thêm chút nữa...)
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Còn thủ đoạn gì nữa? Lấy hết ra đi nào.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta rất mong chờ đấy... Nhưng có vẻ như ngươi đã hết cách rồi.
Nefer:
Ta nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi của ngươi.
Nefer:
(Phải khiến hắn tức giận, buộc hắn phải dốc hết sức!)
Nefer:
Ngươi sợ những thứ từng không thể chiến thắng, ngươi sợ sẽ không bao giờ có thể cứu được người mình yêu.
Nefer:
Ngươi căn bản không thể chống lại số phận, Rerir.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hừm... Là vậy sao?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vậy thì đến lượt các ngươi phải sợ rồi đấy.
movie
Trận chiến bước vào giai đoạn gay cấn. Bạn và Nefer cố gắng khiêu khích Rerir, buộc hắn phải tung ra đòn tấn công hủy diệt. Tưởng chừng như là một nước cờ mạo hiểm, nhưng đây lại chính là điều mọi người mong đợi. Ở giai đoạn hiện tại, mọi người vẫn chưa thể giành được lợi thế tuyệt đối về mặt sức mạnh, và để giải quyết mối đe dọa từ Rerir, họ buộc phải dụ hắn dốc toàn lực, mượn chính sức mạnh của hắn để đạt được mục đích.
Một pháp trận giả kim thuật cực kỳ tinh vi âm thầm khởi động, hấp thụ toàn bộ năng lượng mà Rerir giải phóng ra.
Kế hoạch dần được hé lộ: Durin với xuất thân đặc biệt, nhờ vào thiên phú khác biệt của mình, đã chuyển hóa sức mạnh Vực Sâu từ pháp trận thành sức mạnh Nguyên Tố Hỏa để Columbina sử dụng, giúp cô ấy trong thời gian ngắn đạt đến trình độ gần như có thể đối đầu với Rerir, đồng thời giúp cô ấy duy trì trạng thái đồng bộ tinh thần tạm thời với tất cả đồng đội.
Columbina với sức mạnh tăng vọt đã giao chiến kịch liệt với Rerir, thành công xoay chuyển cục diện. Vào thời khắc quyết định, một người không ai ngờ tới là Dainsleif đã duy trì Cổng Mặt Trăng ở phía sau, cùng với đòn tấn công toàn lực của Columbina, đã thành công đẩy Rerir vào bên trong cánh cổng.
Nói chuyện với Nefer
Nefer:
Hộc... hộc...
Nhà Lữ Hành:
Nefer, mắt của cô thế nào rồi?
Nefer:
Không sao đâu, chỉ là bị mù thôi.
Columbina:
Bây giờ vẫn còn kịp.
Lauma:
Để tôi.
Nefer:
...
Lauma:
Nefer... Cô đâu có mất bình tĩnh như vậy. Đó là hành động liều lĩnh nhất tôi từng thấy đấy.
Nefer:
Tình hình lúc đó rất khẩn cấp. Nếu chúng ta không làm gì đó thì sẽ không sống được đến cuối cùng.
Lauma:
Thì đúng là vậy...
Lauma:
Haiz, được rồi, cô nói đúng. Đó là một quyết định sáng suốt, cô đã dùng đôi mắt của mình để đổi lấy một chiến thắng đáng kinh ngạc.
Lauma:
Từ góc độ kinh doanh mà nói, có được tính là lời to không?
Nefer:
Rất khó để nói là không phải.
Lauma:
Nhưng tôi không thích kết quả này. Tôi cũng không muốn cô bị mù.
Lauma:
Hy sinh những thứ không nên hy sinh, chính là sự giày vò đối với người khác. Tín ngưỡng cũng được, sức mạnh cũng vậy... Bây giờ, thậm chí là đôi mắt.
Lauma:
Tôi vốn hy vọng cô có thể chiến thắng mà không bị thương.
Nefer:
...
Nefer:
Cảm ơn cô, thật sự đấy.
Lauma:
Ổn rồi.
Lauma:
Khoan mở mắt đã, cần đợi thêm vài ngày nữa. Trong thời gian này, hy vọng cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi theo lịch trình của bác sĩ.
Lauma:
Tôi sẽ gửi đầy đủ thông tin cho Jahoda. Giờ thì cứ về nhà, thư giãn và nghỉ ngơi đi.
Lauma:
Các vị, trận chiến này của chúng ta vô cùng đẹp mắt. Mây đen bao trùm Nod-Krai đã tan biến rồi... Tất cả mọi người đều sẽ biết ơn sự cống hiến của các vị.
Columbina:
Mặt trăng sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Vất vả cho hai vị rồi.
Jahoda nhanh chóng đến và đưa Nefer đi, còn Paimon cũng đưa bạn về nghỉ ngơi.
Rất thú vị, đó là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy Nefer đi lại với đôi mắt nhắm nghiền. Cô ấy rõ ràng đang rất thận trọng, nhưng bóng lưng khi rời đi lại có chút đắc ý.
Columbina:
Tôi có một chuyện muốn nói với cô.
Lauma:
Là gì vậy?
Columbina:
Vừa rồi Durin đã giúp tôi đồng bộ sức mạnh với tất cả đồng đội. Trong thời gian này, tôi cũng tạm thời cùng chia sẻ giác quan với mọi người.
Columbina:
Mắt của Nefer bị thương, nên bây giờ mắt tôi cũng đang rất đau...
Lauma:
Ơ? Chờ chút, tôi sẽ...
Columbina:
Chỉ là cảm nhận tương đồng thôi, không phải vết thương thực tế. Nhưng tôi cho rằng phải nói cho cô biết.
Lauma:
...Phù. Đúng là không có tổn thương thực tế, tốt quá rồi.
Lauma:
Có điều, không ngờ Kuutar lại nói với tôi những chuyện này. Trước đây cô rất ít khi nói về chuyện của bản thân đấy.
Columbina:
Giờ đã khác với trước đây rồi, tôi cũng sẽ học cách chia sẻ cảm xúc thực sự của mình với bạn bè.
Lauma:
Bạn bè... Tôi rất vui khi cô nghĩ như vậy đấy.
Từ "bạn bè" này khiến bạn cảm thấy ấm áp, bạn không nhịn được mà mỉm cười.
Tin tức lần lượt truyền đến, bạn bè nói với bạn rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Lauma thì ép bạn phải nằm xuống, vì bạn là người chiến đấu trực tiếp với Rerir, nên buộc phải nghỉ ngơi.
...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ồ, tỉnh rồi à!
Paimon:
Thế nào rồi? Có thấy chỗ nào đau không? Ngủ có ngon không?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn ổn. Paimon đừng lo lắng.
Paimon:
Vậy thì tốt rồi. Tôi ngồi bên giường lo lắng rất lâu đấy! Nhà Lữ Hành ngủ cả ngày lẫn đêm, làm tôi phải dùng bữa một mình...
Nhà Lữ Hành:
Ăn uống ngon miệng không? Không bị đói đấy chứ?
Paimon:
Đương nhiên là không bằng cảm giác ăn cơm cùng nhau rồi...
Paimon:
Haiz, nên biết là nếu Nhà Lữ Hành có vấn đề gì thì tôi chắc chắn sẽ không thể yên tâm ăn ngủ được đấy.
Nhà Lữ Hành:
Giờ thì tôi đã ổn rồi.
Paimon:
Albedo từng đến đây, nói là nhóm Varka đã sắp xếp tiệc chúc mừng, chỉ đợi chúng ta sẵn sàng thôi. Vậy giờ chúng ta đến quán rượu gặp họ và cùng ăn mừng nhé.
Paimon:
Anh ta còn mang thuốc đến nữa, nhưng trông Nhà Lữ Hành khỏe mạnh như vậy thì chắc là không cần dùng đến nữa rồi, hihi.
Paimon:
Nếu tinh thần đã ổn định lại rồi thì chúng ta mau đến đó thôi! Đừng để mọi người đợi lâu!
Đến "Soái Hạm"
Paimon:
Tada! Chúng tôi tới rồi đâyyyy...!
Jahoda:
Nhà Lữ Hành và Paimon!
Jahoda:
Tốt quá, chúng tôi vừa mới nói là bữa tiệc mừng công tối nay không thể không có hai người đấy. Nếu hai người không đến thì sẽ phải dời ngày lại mất!
Albedo:
Tình hình sức khỏe thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng.
Albedo:
Vậy là tôi yên tâm rồi. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ kiểm tra lại giúp cậu.
Durin:
Ừm. Chúng tôi luôn ở đây, có gì cần thì cứ liên hệ với chúng tôi là được.
Paimon:
À mà, Nefer đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
Mắt của Nefer sao rồi?
Durin:
Cô Nefer đang ở bên kia.
Durin:
Cậu có thể đi nói chuyện với họ.
Nói chuyện với Nefer
Paimon:
Nefer!
Nefer:
Nhà Lữ Hành và Paimon à. Hai người hồi phục thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tôi khỏe rồi. Trông cô cũng không tệ nhỉ.
Nefer:
Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt đúng là có bản lĩnh đấy. Mắt tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, giờ thì tôi có thể mở mắt ra được rồi.
Jahoda:
Nhưng Lauma nói rồi, quãng thời gian này sếp tốt nhất đừng nên sử dụng mắt nhiều.
Nefer:
Ừm, chị biết rồi.
Lauma:
Jahoda, bên này cần giúp đỡ, có thể qua đây một chút không?
Jahoda:
À được, tôi đến ngay đây!
Jahoda:
Hình như bên Lauma có chút việc rồi. Mọi người cứ trò chuyện đi nhé. Lát nữa tôi sẽ mang đồ uống quay lại đây. Paimon thích ngọt đúng không?
Paimon:
Đúng đó! Ahihi, nhớ phần của tôi nhé!
Jahoda:
Không thành vấn đề!
Nefer:
...
Nhà Lữ Hành:
Cô đang nghĩ gì thế?
Nefer:
Cậu có cảm thấy Rerir là một con rắn không?
Nhà Lữ Hành:
Hmm... Tôi thấy hắn ta giống sói hơn.
Nefer:
Không, là rắn. Một con rắn độc, phun ra nọc độc thù hận khắp nơi.
Nefer:
Ai vì hận thù mà rơi vào dục vọng báo thù thì đều là một con rắn. Đây là lời mà cha tôi hay nói.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như cha cô không thích người khác báo thù nhỉ.
Nefer:
Có lẽ vậy. Cậu có thể cho rằng đây là một sự khoan dung, nhưng tôi thấy thù hận cũng là một loại cảm xúc chính đáng của con người.
Nefer:
Nếu không thì những người đã bị tước đoạt lẽ sống sẽ dựa vào cái gì để sống tiếp chứ.
Nefer:
Nếu cậu đang lo lắng thì không cần thiết rồi. Tôi không phải kiểu người đắm chìm trong quá khứ.
Nefer:
Có điều... Tôi đột nhiên cảm thấy tôi không nên nói cha tôi là kẻ lừa đảo. Ông ấy là kẻ ngốc, nếu không thì sao lại bị Giáo Viện bỏ rơi và bị người khác hãm hại chứ.
Nefer:
Cha ơi... Nếu cha đúng là một kẻ lừa đảo thì tốt hơn rồi.
Nefer:
Giống như Vua Loài Cò... Thoth mới là kẻ lừa đảo mồm miệng chỉ toàn lời dối trá. Nhưng kỳ lạ thay, ông ấy giống một người cha hơn cả cha ruột của tôi.
Nefer:
Tuy ông ta chưa từng nói, nhưng tôi đoán ông ta chắc cũng có suy nghĩ giống vậy.
Nefer:
Nếu không thì cũng đã không cho tôi một đôi mắt nhìn thấu sự thật, lại còn dạy tôi cách nói dối.
Nefer:
Vua Loài Cò sao, ông ta đã bị Vua Deshret ném vào Aaru, bị nhốt trong một nơi tựa như lao ngục đó. Vua Deshret đã đưa ra ba câu hỏi cho ông ta, trả lời đúng hết mới có thể rời khỏi đó.
Nefer:
Cho nên hóa thân của ông ta đã đến gặp tôi, hy vọng tôi có thể làm thần sứ giúp ông ta đi tìm câu trả lời.
Nefer:
Sao có thể đơn giản thế chứ? Ông ta căn bản không ra ngoài được, mà thứ đã cho tôi thì cũng không lấy lại được.
Nefer:
Chỉ như vậy mà đã khiến cậu cảm thấy ông ta tốt đẹp rồi sao?
Nefer:
Vua Loài Cò bị giam cầm nên có phần hoang mang, vì vậy mà bắt đầu làm những việc có vẻ lương thiện để đổi lấy lòng tốt của người khác.
Nefer:
Đó là nỗi sợ hãi của một kẻ lừa đảo. Chẳng phải Rerir cũng thế sao? Làm đặc vụ gián điệp cả đời mà còn muốn có kết cục tốt đẹp.
Nefer:
Tưởng tượng viển vông thật, nhưng cũng dễ hiểu. Kẻ dối trá chìm đắm trong bóng tối giả tạo, nhưng muốn sống sót thì cũng là chuyện bình thường.
Nefer:
...Người ta nói sự chân thành của kẻ lừa đảo là thứ rẻ mạt nhất, cậu nghĩ sao?
Nefer:
Có thể hiểu được đạo lý này, chứng tỏ cậu cũng đủ thông minh và khách quan.
Nefer:
Nếu để tôi nói, thì sự chân thành của kẻ lừa đảo là một thứ rẻ mạt, vì những kẻ dối trá là kiểu người ích kỷ nhất.
Nefer:
Ví dụ, có chuyện gì tốt thì sẽ không chia sẻ ngay, nhằm tránh việc có người tranh đoạt.
Jahoda:
...Haha.
Lauma:
...
Nhà Lữ Hành:
Bên đó hình như có người nghe thấy lời của cô kìa.
Nefer:
Không sao. Tai của họ vốn đã rất thính, nên không thể tránh được.
Nhà Lữ Hành:
Cô đã cởi mở hơn với họ rồi sao?
Nefer:
Trong mắt cậu là vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy cô đang coi mọi người như bạn bè vậy.
Nefer:
Mấy người cũng xem như biết về quá khứ của tôi rồi. Vì không thể loại bỏ hết những người biết chuyện, nên trước mắt đành phải hòa hợp với nhau thôi.
Nefer:
Gặp tình huống không thể xử lý thì tạm bình tĩnh trước, rồi đưa những người đó vào trong tầm giám sát. Thương nhân tình báo biết cách ưu tiên việc quan trọng mà.
Nefer:
Nếu đã hiểu lợi và hại của việc này, thì xin hãy giữ bí mật này giúp tôi. Bất luận là với tư cách người bị giám sát, hay là với tư cách bạn bè.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Nefer:
Tốt lắm.
Paimon:
À! Sau khi giải quyết sự việc và thả lỏng hơn, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Paimon:
Trong sự việc lần này, vị "trợ thủ bí ẩn" đó không hề xuất hiện lần nào nhỉ!
Tiếng Động:
(Có tiếng động phát ra từ trong phòng)
Nefer:
...Hmm?
Nefer:
...Là ảo giác ư?
Nói chuyện với Sandrone
Arlecchino:
Vậy, "đồng nghiệp tốt" ở lại với cô khi trước... Dạo gần đây đang làm gì vậy?
Sandrone:
Ai thèm quan tâm chứ? B.O.S.C.O. 2 còn giống người bình thường hơn hắn nữa.
Sandrone:
Nhưng nghĩ lại thì tên đó đúng là đã không đến làm phiền tôi một thời gian rồi. Chẳng lẽ...
Arlecchino:
Nếu hắn có thể tự biến mất thì cũng xem như có cống hiến lớn cho thế giới rồi. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không làm vậy.
Arlecchino:
Hắn ta sẽ không yên phận mãi đâu... Chúng ta cứ để ý theo dõi vậy.
Lắng nghe mọi người nói chuyện
Nefer:
Ồ, Sangemah Bay, cô cũng ở đây à.
Nefer:
Phải cảm ơn bùa may mắn của cô đấy, giúp ích cho tôi rất nhiều. Để tôi đoán xem, nó được phát triển bởi Giáo Viện à?
Dori:
Cô biết rồi còn hỏi tôi làm gì.
Nefer:
Tôi muốn nói lời cảm ơn thôi.
Dori:
Hmm, vậy còn tạm được. Tôi thích người có ân tình, sau này cô cũng phải cố gắng trở thành nhà cung ứng cho tôi đấy.
Nefer:
Có thể hợp tác với nhà đầu tư có tấm lòng nhân từ như cô, Hội Đồng Bí Mật cũng vô cùng hân hạnh.
Dori:
Hửm? Nhân từ? Nhân từ gì chứ? Sao tôi không biết gì nhỉ?
Nefer:
Những mảnh đất mà cô đầu tư ban đầu ở Nod-Krai, hay những nơi ở sa mạc, còn có...
Dori:
Dừng dừng! Làm gì vậy, chưa gì đã tiết lộ lịch sử đầu tư của tôi rồi!
Nefer:
Đầu tư đàng hoàng thì sợ gì chứ? Hơn nữa, một số mảnh đất cô mua vốn định xây thành khu lánh nạn, chuyện này tôi cũng biết.
Dori:
Cô... chuyện này...
Nefer:
Làm việc tốt mà lại sợ người khác biết, Đại Nhân Sangemah Bay thật là thú vị đấy.
Nefer:
Chỉ tiếc là, trên đời này không có bức tường nào kín gió. Mặc dù những kế hoạch này của cô đã bị hủy bỏ, nhưng vẫn đến được tai tôi.
Dori:
...
Nefer:
Đó đều là những thứ cô chuẩn bị cho Sumeru, phải không?
Dori:
Đất trống dù sao cũng là trống, xây ít kiến trúc thích hợp, lỡ như có cần thì cũng sẽ có ích.
Dori:
Thảm họa mà, rất tùy tiện, cũng không biết sẽ xuất hiện khi nào. Tôi đã mất đi người thân, tôi không muốn lại mất đi bạn bè và đồng đội đâu.
Dori:
Trạm lánh nạn là ước mơ trước kia của chị gái tôi. Chị ấy luôn hy vọng có thể sống ở một nơi đầy đủ thức ăn, thuốc và nước uống, mọi người xung quanh đều sống vui vẻ.
Dori:
Tôi đã thử, nhưng đó chỉ là ý tưởng ban đầu. Sau khi nói chuyện với Thảo Thần đại nhân, tôi đã chọn một cách hiệu quả hơn.
Dori:
Người có kỹ thuật thì góp kỹ thuật, người có Mora thì góp Mora, không còn phương án nào thích hợp hơn nữa.
Nefer:
Đáng tiếc, trên đời này không có mấy người biết được ý tưởng này của cô. Mọi người sẽ chỉ nói rằng, Sangemah Bay lại tham lam tiền tài, cả ngày chỉ biết chìm đắm trong tiền bạc.
Dori:
Này, lời này thì có vấn đề gì đâu chứ? Tôi vốn rất thích Mora mà. Đây là bản tính của con người, chẳng có gì phải xấu hổ.
Nefer:
Ước mơ của cô là không ngừng kiếm Mora à?
Dori:
Vừa nhìn là biết cô chẳng hiểu gì rồi! Ước mơ của tôi là đầu tư vào ước mơ của người khác, sau đó tiện thể kiếm chút lợi lộc từ trong đó.
Dori:
Nghĩ thôi là đã thấy vui rồi. Hihi, tiếng của Mora...
Nefer:
...Cảm ơn nhé.
Dori:
Là vì bùa may mắn à?
Nefer:
Còn có mặt dây chuyền nữa.
Dori:
Trả nợ ân tình thôi, đừng nghĩ nhiều nhé.
Nefer:
Cô cũng rời khỏi nhà lâu lắm rồi nhỉ.
Dori:
Đúng vậy, lâu tới mức không nhớ rõ dáng vẻ của người thân nữa.
Nefer:
Cha, mẹ, và cả chị gái nữa à?
Dori:
Ừm. Chị ấy mất nhiều năm rồi.
Dori:
Tất nhiên là tôi không muốn quên. Nhưng trí nhớ của con người mà, đôi khi còn xu nịnh hơn cả thương nhân, mà thời gian sẽ xóa nhòa những thứ vô ích đó.
Dori:
Chị ấy không giúp được gì cho tôi. Dần dần, tôi cũng chẳng thể tái hiện chi tiết về chị ấy trong đầu nữa.
Nefer:
Trong ký ức, người đã khuất đều là những con người tốt đẹp, dù vốn dĩ họ có như thế nào đi chăng nữa.
Dori:
Cũng phải. Nếu để tôi nói, thì đây có lẽ là chuyện duy nhất đáng để cảm ơn.
Nefer:
Nghĩ theo hướng tích cực, thì ít nhất cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước rồi.
Dori:
Tất nhiên. Tôi không những có rất nhiều Mora, mà còn có nhà to, mối làm ăn lớn, và rất vui vẻ nữa!
Dori:
Cô là chủ nhân của Hội Đồng Bí Mật, tiền đồ cũng rất tươi sáng, có tiềm năng phát tài đó nha!
Nefer:
Mong là được như lời cô nói.
Lắng nghe mọi người nói chuyện
Varka:
Hai ngày nay thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Nếu có thì phải nói ra đấy nhé.
Durin:
Tôi không sao, ngài Đại Đội Trưởng không cần lo lắng. Hơn nữa, tôi thấy mình cũng chưa làm được gì nhiều...
Varka:
Hahaha, cậu khiêm tốn quá đấy.
Albedo:
Em đã giúp mọi người rất nhiều trong trận chiến này ở Nod-Krai. Mọi người đều rất biết ơn.
Albedo:
Những lời khen ngợi thì cứ nhận thoải mái là được. Biết cách đối mặt với lời khen cũng là một bài học quan trọng.
Varka:
Như bây giờ tôi muốn nói: "Kỹ thuật giả kim của Albedo thật lợi hại! Không những hiệu quả, mà khi vẽ cũng nhanh gọn và đẹp mắt!"
Albedo:
Ừm, cảm ơn. Nhưng đó không phải công lao của một mình tôi, Durin cũng đã góp rất nhiều công sức khi vẽ trận pháp.
Varka:
Đúng không? Thấy đấy, cậu ấy rất giỏi ứng phó với mấy chuyện này.
Durin:
Ừm... Được rồi, quả thật trong thời gian chuẩn bị tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều, tôi không khách sáo nữa vậy.
Paimon:
Mọi người ở đây sao!
Nhà Lữ Hành:
Lần này thật sự vất vả cho mọi người rồi.
Varka:
Ồ, Nhà Lữ Hành, nhìn dáng vẻ của cậu hồi phục cũng tốt đấy nhỉ!
Albedo:
Ổn rồi, chắc cũng không cần uống thuốc nữa.
Durin:
Có muốn uống chút gì không?
Paimon:
Ồ? Chỉ trong vài ngày mà cậu đã học được cách gọi món ở quán rượu rồi à?
Durin:
So với kiến thức giả kim thì việc gọi món đơn giản hơn nhiều. Đừng lo, tôi sẽ hòa nhập tốt với xã hội thôi.
Paimon:
Học nhanh như vậy, không hổ danh là anh em của Albedo...
Paimon:
Nhưng mà, thực sự tôi không hiểu phương án mà mọi người đề cập lúc đó, haha...
Durin:
Đừng lo, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Người không học thuật giả kim sẽ rất khó để hiểu quá trình và nguyên lý.
Albedo:
Nói đơn giản thì hắn từng đánh cắp Kuuvahki từ chỗ khác, và chúng tôi cũng đã mượn ý tưởng này, dùng sức mạnh của hắn để đối phó với chính hắn.
Albedo:
Đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, cách tốt nhất chính là dừng chiến đấu.
Albedo:
Vì thế, thay vì đạt sức mạnh mang tính áp đảo để đánh bại hắn, chúng tôi càng nên giúp Columbina có được sức mạnh để chống lại hắn.
Albedo:
Xác định thói quen chiến đấu của Rerir, xác định đối tượng thù hận, đảm bảo hắn không rời khỏi phạm vi tác dụng của trận pháp. Đây cũng là việc quan trọng nhất.
Albedo:
An toàn là trên hết, nên mọi người đã chuẩn bị bốn trận pháp. Nhưng xét từ phạm vi ảnh hưởng của trận chiến, thì sau cùng chọn địa điểm đó là lý tưởng nhất.
Albedo:
Thông qua trận pháp giả kim hút sức mạnh Vực Sâu, trải qua màn gia công đặc biệt của Durin, khiến sức mạnh đó trở nên khả dụng cho Columbina.
Albedo:
Thế là cô ấy đã có thể làm được việc vốn không khả thi.
Varka:
Bất ngờ là, Dainsleif đã tham gia với chúng ta.
Varka:
Với lập trường của anh ta, không ra tay thì cũng chẳng sao cả... Chúng tôi rất biết ơn anh ta đã ra quyết định như vậy.
Durin:
Có lẽ rất đau khổ, nhưng với anh ta thì đưa ra lựa chọn sẽ tốt hơn là cứ mãi do dự.
Varka:
Đúng vậy.
Varka:
Do dự mãi trong đau khổ, cuối cùng cũng đã quyết định con đường của mình. Anh ta là người sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Varka:
Dù thế nào đi nữa thì lần này mọi người cũng đều rất tuyệt vời! Chúng ta hãy thư giãn và thoải mái ăn mừng thôi!
Tìm Sandrone
Sandrone:
...Cô đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?
Columbina:
Đúng vậy. Sau khi suy nghĩ, tôi cho rằng cô, tôi và Arlecchino có thể được xem là bạn bè.
Columbina:
Tôi cho rằng đây là chuyện rất quan trọng, nên mới nói cho cô biết.
Sandrone:
Thật mới mẻ đấy, khiến tôi cảm động đến mức không uống nổi trà luôn rồi... Nói xong rồi thì ra ngoài đi nhé.
Columbina:
Cô không muốn làm bạn với tôi ư? Hay cô vẫn muốn chúng ta giao lưu với tư cách đồng nghiệp?
Sandrone:
Này này, Columbina! Cô đang thử thách ngưỡng chịu đựng của tôi à? Cô còn nói thêm một câu như thế nữa thì tôi sẽ ngưng dùng mô đun ngôn ngữ lịch sự đấy nhé.
Columbina:
...Nếu mô đun lịch sự của cô hoạt động thì cô có thể nói từ "làm ơn" không?
Sandrone:
Pulonia, làm ơn mời Columbina ra ngoài cho ta.
Columbina:
Lần sau cô còn mời tôi tham gia tiệc trà không?
Sandrone:
...Gì cơ?
Columbina:
...Ừm, tôi nghĩ là cô sẽ làm thế. Tạm biệt nhé, Sandrone thân mến.
Sandrone:
Lần trước Cuộc Săn Hoang Dã tiễn các người ra ngoài, lần này các người muốn ta đích thân ra tay à?
Paimon:
Chúng tôi chỉ thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, nên đến xem tình hình ở đây thế nào thôi...
Sandrone:
Lo lắng cho sự an toàn của ta sao? Ta chuẩn bị kỹ lưỡng như thế thì các người nghĩ Thợ Săn Ánh Trăng có thể gây tổn hại được cho ta à?
Paimon:
Dù sao thì cô cũng đã giúp chúng tôi, nên chúng tôi đến hỏi thăm thôi. Xem ra robot của cô cũng đã được sửa chữa rồi nhỉ?
Sandrone:
Không sao, trước hai người thì còn có một kẻ tới đây làm ta không uống nổi trà nữa rồi.
Sandrone:
Nếu hai người muốn thì cứ tự nhiên mà uống giùm. Không thôi sẽ lãng phí đấy.
Sandrone:
Đế lót ly bị mất rồi, cứ đặt lên cuốn sổ này đi.
Paimon:
Woa, cuốn sổ dày thật... Trong đó ghi nhiều công thức quá...
Sandrone:
Đừng lo, đây chỉ là quyển sổ nháp thôi.
Sandrone:
Lúc rảnh rỗi, ta hay viết vẽ lên đó. Có lúc nhớ lại quá khứ mong manh, có lúc thì nhìn về tương lai xa vời.
Sandrone:
Đôi khi ta nghiến răng ghi lại tất cả những điều vô nghĩa đang diễn ra trong hiện tại. Nó cũng giống như trò chơi điền chữ trên báo để giết thời gian vậy.
Sandrone:
Tính toán tương lai giống như nằm mơ giữa ban ngày, ghi lại hiện tại chỉ khiến ta phát điên. Quá khứ vẫn là tốt nhất. Dù sao thì quá khứ cũng đã được xác định, không cần ta phải tốn công suy nghĩ nữa.
Sandrone:
Haha... Tuy nói vậy, nhưng trong quá khứ của ta, ký ức duy nhất vẫn có thể gọi là thú vị, cũng chỉ còn lại Bậc Thầy Cơ Khí kia thôi.
Sandrone:
Ngoài ông ta ra thì còn có thể là ai chứ? Hầu hết các thiết bị ở Fontaine đều do ông ta chế tạo ra.
Paimon:
Nghe có vẻ như cô quen biết Alain Guillotin nhỉ?
Sandrone:
Hmm... Cũng coi như là có chút quen biết đi.
Sandrone:
Đúng vậy. "Người bình thường" quen biết với ông ta chắc chỉ còn mình ta thôi.
Sandrone:
Lúc ông ta còn sống, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với ta. Trước khi mất, còn nhờ ta giúp tiêu hủy tất cả bản thảo.
Sandrone:
Ta thực sự đã tiêu hủy những bản thảo đó, nhưng trước đó cũng đã đọc hết một lượt.
Sandrone:
Đó dù sao cũng là trí tuệ của Bậc Thầy Cơ Khí Alain Guillotin. Nếu cứ vậy mà biến mất thì thật là đáng tiếc.
Paimon:
Vậy các công thức trong cuốn sổ này, lẽ nào đều là...
Sandrone:
Đã nói đó chỉ là trò chơi điền chữ mà thôi. Chúng chỉ là những công thức ngớ ngẩn mà ta giải cho vui khi buồn chán.
Sandrone:
So với công thức tính toán thực sự của Alain thì chúng chỉ là những câu đố nhỏ vô tri.
Sandrone:
Những câu đố nhỏ này cũng không phải không tốt, ít nhất... khi tính toán, nó sẽ không khiến bất kỳ ai bị thương, trừ việc mất một ít tế bào não.
Sandrone:
Nếu đã nhắc đến Alain, vậy thì hãy nghe ta kể về số phận của những "người bạn" của ông ta nhé.
Sandrone:
Alain Guillotin từng có hai người bạn thân là Rene và Jakob. Ba người họ đã cùng nhau trải qua tuổi thơ tại Học Viện Narzissenkreuz.
Sandrone:
Ta cảm thấy họ đã là đối thủ từ nhỏ, nên có vẻ như giữa họ còn có một sự cạnh tranh thân thiện.
Sandrone:
Nhưng ẩn sâu bên dưới tình bạn và sự cạnh tranh là một điều gì đó sâu sắc hơn: Cảm giác hoài niệm về quá khứ.
Sandrone:
Tuy nhiên, tuổi thơ rồi cũng sẽ kết thúc, lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực, ngày tận thế sẽ đến, còn tương lai thì lại không thể nào đến được nữa.
Sandrone:
"Giải cứu thế giới"... Giấc mơ mà chỉ có kẻ điên và tâm thần mới có thể mơ, nhưng lại bén rễ trong lòng họ...
Sandrone:
...Nếu Rene và Alain đều là những kẻ tầm thường ngu dốt, thì giấc mơ này chỉ có thể trở thành đề tài bàn luận sau khi họ già đi.
Sandrone:
Đáng tiếc, họ đều không phải người tầm thường. Giấc mơ đó đã được họ nuôi dưỡng và nảy nở, xâm chiếm linh hồn của họ.
Sandrone:
Người đầu tiên bị giấc mơ điên cuồng này chiếm lấy toàn bộ tâm hồn là Rene.
Sandrone:
Ông ta đã tái tạo lại sự sống của bạn bè theo như ý nguyện của mình. Alain không tán thành hành vi đó nên đã tự mình rời đi.
Sandrone:
Mặc dù... Alain muốn tin rằng hành động này của Rene thực sự xuất phát từ sự hoài niệm đối với bạn bè. Nhưng khi kể lại chuyện này với ta, giọng điệu của ông ấy vẫn mang chút nghi ngờ.
Sandrone:
...Có lẽ vào lúc đó, hạt giống bao bọc ác mộng đã nảy mầm trong tim Rene.
Sandrone:
Sau khi họ gặp lại nhau, Rene đã bị giấc mơ "cứu thế giới" đó nuốt chửng. Cơn sóng vận mệnh mà ông ta tưởng tượng ra đã sắp nuốt chửng thế giới trước khi tận thế ập tới.
Sandrone:
Mặc dù cơn sóng đó cuối cùng đã rút đi, nhưng ta nghe nói nó đã quay trở lại vào một thời gian trước.
Sandrone:
Còn Rene thì lại muốn thử tái hiện lại giấc mơ cứu thế đó.
Sandrone:
Nhưng ta nghe nói, trận cuồng phong này cuối cùng cũng kết thúc trong im lặng, Rene cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ... Mặc dù mọi thứ đã quá muộn.
Sandrone:
Nhà Lữ Hành, ngươi nghĩ sao về Rene?
Sandrone:
Sẽ kính phục vị thiên tài siêu phàm này chăng? Vì cứu thế giới mà chấp nhận mọi cái giá trên đời.
Sandrone:
Hay là chán ghét vì đó là một tên điên mang tội ác? Chỉ vì giấc mơ của chính mình mà làm rối tung số phận của những người xung quanh?
Sandrone:
Hừm, hai cách nhìn dường như không có gì khác biệt.
Sandrone:
Cũng không lạ. Dù sao ngươi và Rene cũng đều có điểm chung là "cứu thế giới" mà.
Sandrone:
Sự khác biệt duy nhất chính là giấc mơ của ngươi đã trở thành hiện thực, còn của ông ta... thì lại không phải do chính tay mình thực hiện.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô thấy Rene thế nào?
Sandrone:
Ta không thích những kẻ điên cuồng hy sinh vì lý tưởng của mình, cũng không thích những kẻ ngu ngốc bị điều khiển bởi sự ngông cuồng.
Sandrone:
Ngay cả bậc trí giả như Rene cũng đã bị lạc lối trong mê cung của trái tim... Huống chi là những kẻ tầm thường khác.
Sandrone:
Được rồi, chuyện về Rene đến đây là kết thúc. Tiếp theo sẽ nói về Bậc Thầy Cơ Khí Alain Guillotin.
Sandrone:
Sau khi tự tay ngăn cản sóng gió đầu tiên do Rene gây ra, Alain Guillotin cũng đã mất đi bạn bè và người thân.
Sandrone:
Ta cho rằng, việc mất đi bạn bè và người thân chỉ là ngoài ý muốn, chứ không phải là để đánh đổi điều gì.
Sandrone:
Sau đó, điều duy nhất giúp ông ta tiếp tục công việc, chỉ là giấc mơ đã đưa người bạn thân của mình đến với Vực Sâu.
Sandrone:
Có lẽ vì lời nói và hành động của người bạn thân vẫn luôn khiến ông ta vô cùng sợ hãi, nên sau khi lập ra Viện Khoa Học Fontaine để cứu lấy Fontaine, Alain vẫn căm ghét những thứ vượt ngoài sự hiểu biết của con người.
Sandrone:
Ta nghĩ, chỉ có những phép tính và thiết bị "không vượt quá sự hiểu biết của con người" mới có thể mang đến chút an ủi cho tâm hồn ông ta.
Sandrone:
Nhưng trí tuệ của Alain quá vĩ đại, thậm chí không cho cuộc đời ông ta một khoảng không để thở.
Sandrone:
Khi cảm nhận được ngọn nến sự sống của mình sắp tắt, ông ta cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật... Trong Học Viện Narzissenkreuz, luôn phải có một người đi đến hồi kết bằng thân phận con người.
Sandrone:
Ông ta dừng tính toán, nhặt cuốn truyện cổ tích quen thuộc thời thơ ấu lên, cuốn truyện mà sau khi trưởng thành đã rất ít khi đọc đến.
Sandrone:
Rồi còn nói với ta, những câu chuyện cổ tích này là liều thuốc để viện trưởng Học Viện Narzissenkreuz dụ dỗ lũ trẻ ngủ say.
Sandrone:
Ta nghĩ, nguyện vọng duy nhất của ông ta lúc đó, có lẽ chỉ muốn có một giấc ngủ sâu không ưu sầu. Ngoài ra thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
Sandrone:
Cuối cùng, ông ta đã yên nghỉ bên cạnh di tích Cô Nhi Viện Narzissenkreuz, còn Viện Khoa Học Fontaine thì vẫn tiếp tục hoạt động.
Sandrone:
Nhiều năm sau, các nhà nghiên cứu của Viện Khoa Học cũng vì những giấc mơ khác nhau mà mỗi người một ngả... Có điều, những hành động của đám người ngu ngốc đó không liên quan gì đến Alain.
Sandrone:
Đây chính là số phận của hai người cùng muốn "giải cứu thế giới" ở Học Viện Narzissenkreuz.
Sandrone:
Một người bất chấp tất cả để theo đuổi giấc mơ cứu lấy thế giới, rồi lặng lẽ im lặng dưới đáy biển sâu thẳm.
Sandrone:
Một người nỗ lực đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh, cho dù bản thân cũng không thể nhìn rõ được con đường phía trước.
Sandrone:
Hừm... Nhưng đôi khi ta lại nghĩ, những người như họ rốt cuộc tại sao lại ôm lấy hy vọng to lớn như vậy chứ?
Sandrone:
Cây cổ thụ có lớn đến đâu, thì cũng bắt nguồn từ một hạt giống nhỏ bé. Có lẽ, lý do để họ bước lên con đường này, chỉ là muốn tự cứu lấy mình.
Sandrone:
Những người bạn và người thân quan trọng, ý nghĩa cuộc đời còn chưa thấy rõ, sự nghiệp vĩ đại vẫn chưa hoàn thành... Họ không muốn nhìn thấy tất cả bị phá hủy trong phút chốc.
Sandrone:
Thậm chí chỉ vì tìm kiếm điểm neo của bản thân trong thế giới mơ hồ, để gió và sóng không còn lặng lẽ cuốn mình đi.
Sandrone:
Vì tự cứu lấy mình, họ mới bị ép cuốn vào dòng chảy cuồng bạo của số phận.
Sandrone:
...
Sandrone:
Nhà Lữ Hành. Theo ngươi, lý do tự cứu lấy mình như vậy có đủ để trở thành lý do cứu lấy thế giới không?
Sandrone:
Giọng điệu của ngươi khá giống với Alain. Khi ông ta còn đang nỗ lực với công việc, ta cũng đã từng hỏi câu này.
Sandrone:
Lúc đó, câu trả lời của Alain Guillotin giống hệt với ngươi.
Sandrone:
Sau câu trả lời ngắn gọn đó, ông ta lại tiếp tục làm việc như mọi ngày.
Sandrone:
Được rồi, buổi trà chiều đến đây thôi.
Sandrone:
Để nghe ngóng những câu chuyện này, ta đã nợ Arlecchino một ân tình đấy. Lần sau khi đến Căn Nhà Hơi Ấm, ta phải đem theo nhiều quà cho cô ấy mới được.
Sandrone:
Ta phải tiếp tục cải tiến cho Pulonia. Các ngươi muốn làm gì cũng được, đừng làm phiền ta là được.
Sandrone:
Pulonia, kết thúc chế độ ngủ. Bắt đầu tự kiểm tra.