arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 3

Vương Quốc Không Tồn Tại


Ẩn Trong Bóng Tối
Rerir nhờ vào Kuuvahki để hồi sinh, nguy cơ mới đang bao trùm lấy Nod-Krai...
Đến Thị Trấn Nasha
Paimon:
Sau chuyện của Thị Trấn Nasha thì cũng đã mấy ngày trôi qua rồi.
Paimon:
Trong thời gian này hình như không còn nghe được tin tức gì về Rerir nữa. Hắn ta đi đâu rồi nhỉ?
Paimon:
Nếu hắn cứ thế biến mất thì tốt quá rồi. Nhưng mà trước đó hắn đã gây ra một vụ lớn như vậy, chắc chắn không thể từ bỏ dễ dàng như thế được...
Radimir:
Xin chào, các vị chính là Nhà Lữ Hành và Paimon phải không?
Radimir:
Anh Flins đang tìm các vị đấy. Khu khai thác đá đã xảy ra tai họa Cuộc Săn Hoang Dã nghiêm trọng rồi, anh ấy cần triệu tập đồng đội đến để bàn đối sách.
Paimon:
Cuộc Săn Hoang Dã? Nguy rồi, phải qua đó ngay mới được!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta xuất phát thôi!
Đến nơi khai thác đá gặp Flins
Flins:
...
Lauma:
Tôi gần như không cảm nhận được Kuuvahki. Toàn bộ mảnh đất... giống như một cái vỏ rỗng mất đi linh hồn vậy.
Flins:
Xem ra hắn khá tham lam đấy. Hắn hấp thụ xong năng lượng của khẩu pháo đó mà vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn đang kiên trì thu thập năng lượng.
Jahoda:
Không phải chứ!? Hắn vẫn còn muốn mạnh hơn sao? Rốt cuộc tên đó muốn làm gì vậy?
Paimon:
Mọi người đều ở đây rồi. Chúng tôi đến rồi đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Flins:
Mấy ngày trước sau khi chia tay, chúng tôi luôn cẩn thận đề phòng Rerir tập kích lần nữa.
Flins:
Nhưng hắn ta dường như đã biến mất khỏi vùng đất này. Không ai nhìn thấy, cũng không ai cảm nhận được mùi của hắn.
Flins:
Cho đến sáng nay, Ratnik tuần tra như thường lệ thì đã phát hiện ra dấu vết của Cuộc Săn Hoang Dã tại đây. Tinh thạch không bị hư hại gì, nhưng Kuuvahki trong đó gần như đã biến mất hoàn toàn.
Paimon:
Là do Rerir làm sao?
Aino:
Bạo tay như vậy, ngoài hắn ra thì chắc không còn ai khác đâu nhỉ?
Ineffa:
Kuuvahki bị mất đi đã vượt quá giới hạn, nên mức độ uy hiếp của Rerir đã được tăng lên mức cao nhất.
Ineffa:
Cảnh báo. Nếu số liệu tiếp tục tăng lên, hắn sẽ biến thành tai họa không thể chống lại bằng sức người.
Flins:
Nhà Lữ Hành, còn nhớ lúc Rerir vừa hồi sinh không?
Flins:
Lúc đó trên người hắn không có bất kỳ lý trí nào, chỉ còn lại thù hận và sự điên cuồng.
Paimon:
Đúng vậy. Tôi nhớ khi đó hắn hét lên rất nhiều cái tên, còn nói cái gì mà "Cả thế giới này cũng không quan trọng với ta!".
Paimon:
Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ. Cứ nghĩ đến tên đó đang trốn ở Nod-Krai, không biết xuất hiện lúc nào thì tôi lại thấy lạnh sống lưng.
Flins:
Lần giao đấu trước đó chúng ta đã ở thế bất lợi. Hắn nắm giữ sức mạnh lớn như vậy, sao đột nhiên lại chọn cách ẩn mình chứ?
Aino:
Có lý. Nếu tôi là Rerir và muốn tiếp tục hồi phục Kuuvahki, thì hoàn toàn có thể công khai cướp đoạt chứ không cần dùng cách này.
Aino:
Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Dù sao thì lần hồi sinh đó cũng không thuận lợi.
Flins:
Hơn nữa, một kẻ đã điên thì tại sao có thể ẩn mình một cách âm thầm như vậy chứ?
Aino:
Cái này tôi cũng không hiểu.
Ineffa:
Theo một số tài liệu y học thì người điên chưa chắc đã mất đi lý trí, mà chỉ đang sống trong thế giới của riêng mình thôi.
Paimon:
Sống trong thế giới riêng? Ừm, tên đó luôn tự nói chuyện, hoàn toàn không muốn giao tiếp với chúng ta.
Lauma:
Nhiều điều bí ẩn thật. Nguy hiểm ẩn mình bên cạnh mà chúng ta lại không hề hay biết gì về hắn.
Lauma:
Ngoài danh hiệu Thợ Săn Ánh Trăng ra thì chúng ta đều không nắm rõ quá khứ và mục đích của hắn.
Jahoda:
Thậm chí không biết phải điều tra từ đâu nữa. Ngay cả sếp của tôi cũng chưa từng nghe qua danh hiệu Thợ Săn Ánh Trăng này.
Jahoda:
Tôi dám cá là cho dù thu thập hết tình báo của cả Nod-Krai thì thông tin hữu ích về Rerir cũng không vượt quá ba tin.
Paimon:
Nếu mặc kệ thì chỉ có thể nhìn hắn ngày càng mạnh hơn, còn nếu điều tra thì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Paimon:
Lần trước có Sandrone và robot của cô ấy giúp đỡ, thế mà chúng ta vẫn phải khổ chiến. Nếu như lỡ đối đầu đơn độc với Rerir thì...
Paimon:
Ôi! Đau đầu quá, mối nguy lớn như vậy rốt cuộc phải làm sao đây?
Flins:
Tôi có một suy đoán về hành động của hắn. Nếu Rerir đã tấn công mỏ đá, thì chắc cũng sẽ ra tay với những nơi có nhiều Kuuvahki.
Flins:
Ví dụ như Mắt Kratti, Trụ Thần Embla chẳng hạn... Nếu để mặc hắn tiếp tục hấp thụ Kuuvahki thì chúng ta thực sự sẽ không còn cơ hội thắng nào.
Ineffa:
Phán đoán này hợp lý. Tuy nhiên, những nơi này rất phân tán, muốn điều tra thì phải tách ra hành động.
Flins:
Tôi thấy có thể tách ra điều tra. Bây giờ mục tiêu của Rerir là thu thập Kuuvahki, nên chắc sẽ không liều mình đối đầu với chúng ta đâu. Sau khi điều tra xong thì gặp lại nhau ở Đảo Hiisi vậy.
Lauma:
Hmm, ở Đảo Hiisi?
Flins:
Tôi nhớ tượng thần lớn nhất ở chỗ cô được điêu khắc từ khoáng thạch chứa Kuuvahki.
Lauma:
Đúng vậy. Nơi đó cũng có thể bị Rerir để mắt đến... Tôi phải về sơ tán tín đồ trước đã.
Aino:
Nói thật thì chia ra điều tra chắc chắn sẽ có rủi ro. Nhưng bây giờ cũng không còn sách lược hoàn hảo khác, chúng ta đang chạy đua với thời gian.
Paimon:
Vậy nếu gặp trúng Rerir thì phải làm sao đây?
Jahoda:
Haha, lúc này phải dùng điều thứ ba trong quy tắc sinh tồn của thợ săn kho báu rồi: "Chuồn là thượng sách".
Paimon:
Không phải "tùy cơ ứng biến" sao?
Jahoda:
Hả? Lúc trước tôi nói là tùy cơ ứng biến sao? Không quan trọng, kế sách tùy cơ ứng biến bây giờ chính là chạy đi tìm chi viện!
Flins:
Đúng vậy. Một khi tìm thấy tung tích của Rerir thì đừng điều tra một mình, phải đảm bảo an toàn cho bản thân và tìm cách rút lui để thông báo cho mọi người.
Aino:
Vậy thì bắt đầu hành động nào. Ineffa, chúng ta đi thôi.
Đến Sương Nguyệt Phường
Lauma:
Chỗ cô có manh mối gì không?
Jahoda:
Hoàn toàn không. Tên đó cứ như ma vậy, không biết trốn ở đâu nữa.
Jahoda:
Cảm giác như chúng ta đang ngồi trên một thùng thuốc súng có thể nổ tung bất cứ lúc nào... Đáng ghét, thà cứ dứt khoát một lần cho rồi đi!
Paimon:
Mọi người cũng không điều tra được gì sao?
Jahoda:
Cái từ "cũng" này nghe thật đáng buồn đấy. Haiz, còn chỗ của Flins thì sao rồi?
Flins:
Tôi đã hỏi thử vài Ratnik, và xác định được một kẻ khả nghi. Nhưng khi tôi đến nơi đó thì đối phương đã biến mất.
Flins:
Tên đó giống như biết có người đang điều tra nên... Hoặc có thể đơn giản chỉ là cẩn thận, không muốn ở lại một nơi quá lâu thôi.
Lauma:
Hắn ẩn nấp lâu như vậy, mục tiêu tiếp theo sẽ là gì nhỉ?
Flins:
Tôi cũng không rõ. Sau khi hắn hồi sinh, mảnh vỡ trong tay tôi đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Huống chi nếu hắn muốn thì cũng có thể đến đây lấy. Hắn có rất nhiều cơ hội.
Jahoda:
Chỉ còn trông chờ vào manh mối ở chỗ Aino và Ineffa thôi. Tên Rerir hèn hạ này, có giỏi thì đến đây đọ sức một đối một đi...
Jahoda:
Hả... Đến thật rồi sao? Tôi chỉ nói bừa thôi mà!!!
Lauma:
Không ổn! Đó là...
Lauma:
Là hướng của Sảnh Trăng Bạc! Phía KuutarThiếu Nữ Mặt Trăng xảy ra chuyện rồi!
Paimon:
Chúng ta mau đi xem thử đi!
movie
Các bạn chạy đến gần và chứng kiến cảnh Columbina bị Rerir đánh rơi từ trên không trung. Các bạn lập tức xông lên ngăn cản, nhưng Rerir đã mạnh hơn rất nhiều, dễ dàng hóa giải đòn tấn công phối hợp của các bạn. Ngay lúc đó, sức mạnh Vực Sâu trào lên từ lòng đất đã trói chặt tất cả mọi người.
Thấy Jahoda định đưa Columbina đi, Rerir lập tức truy đuổi không chút nương tay. Trong lúc nguy cấp, Columbina đẩy Jahoda ra xa, nhưng chính cô lại bị thương vì hành động đó.
Lúc này, Columbina ra hiệu, bạn hiểu ý ngay lập tức, thoát khỏi sự trói buộc và lao về phía Columbina. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào nhau, ánh sáng của Kuuvahki bùng nổ, dịch chuyển tất cả mọi người khỏi đó.
Rerir bị bỏ lại một mình trở nên tức giận điên cuồng, hắn triệu tập vô số quái vật Cuộc Săn Hoang Dã, ra lệnh dù có phải san phẳng nơi này cũng phải tìm ra mọi người.
Nói chuyện với mọi người về tình hình hiện tại
Paimon:
Nguy, nguy hiểm quá...
Jahoda:
Suýt nữa thì mất mạng rồi! Tên đó sao mà mạnh quá đáng vậy?
Flins:
Kẻ có thể dẫn đến sự hủy diệt của một quốc gia... Thì loại thực lực đó vốn đã không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Aino:
Tôi có một câu hỏi.
Aino:
Lúc tôi và Ineffa đến, hình như hắn ta đang truy sát chị gái này thì phải. Chuyện này là sao vậy?
Paimon:
Khi chúng ta đến thì họ cũng đã bắt đầu đánh nhau ầm ầm rồi.
Jahoda:
Đúng vậy, chúng tôi cũng không rõ lý do. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, nên chỉ có thể ra tay trước thôi.
Lauma:
"Kuutar", cô có biết gì về chuyện này không?
Ineffa:
Kuutar à... Đang xử lý thông tin... Thì ra cô chính là Nguyệt Thần mà Dòng Dõi Sương Nguyệt nhắc đến.
Aino:
(Hả? Chị gái này là Nguyệt Thần ư? Bảo sao trông giống tượng thần ở Nod-Krai vậy...)
Columbina:
Mọi người sẽ vì nhiều lý do khác nhau mà sùng bái mặt trăng... Cũng vì nhiều lý do khác nhau mà ghét bỏ mặt trăng...
Columbina:
Tôi chưa từng gặp hắn ta, nhưng lại cảm nhận được sự thù địch sâu sắc từ hắn.
Columbina:
Mặc dù không rõ lý do, nhưng mà... Thợ Săn Ánh Trăng... Có lẽ cái tên này đã nói lên tất cả.
Lauma:
KuutarThiếu Nữ Mặt Trăng...
Ineffa:
Có khá nhiều nguyên nhân liên quan. Ví dụ như cô từng giúp Nhà Lữ Hành thoát khỏi hắn, và đây là sự trả thù.
Ineffa:
Cũng có thể là do hắn nhắm đến sức mạnh Kuuvahki trong cơ thể cô và muốn chiếm làm của riêng.
Ineffa:
Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là suy nghĩ đối sách. Xác suất nơi này bị tìm thấy lần nữa gần như là 100%.
Jahoda:
(Đối sách à... Phải làm sao đây! Mình hoàn toàn không nghĩ ra được là phải chiến đấu với tên đó như thế nào.)
Jahoda:
(Phải chuồn thôi nhỉ? Chắc con quái vật đó sẽ không truy cùng giết tận đâu đúng không? Nếu như mình chạy trốn khỏi Nod-Krai thì...)
Jahoda:
(Không được, không mở lời được! Jahoda ơi là Jahoda, tình hình nghiêm túc như vậy, lẽ nào còn muốn kêu gọi mọi người làm kẻ hèn nhát ư?)
Columbina:
Chạy thôi.
Jahoda:
Hả?!
Columbina:
Sao lại ngạc nhiên chứ? Đối mặt với đối thủ không thể đánh thắng, thì đây không phải là cách tốt nhất sao...?
Jahoda:
Thì, thì đúng là vậy...
Columbina:
Bây giờ vẫn còn kịp. Tôi sẽ dụ Rerir đi... Trong thời gian này, mọi người sẽ có đủ thời gian để rời khỏi đây.
Paimon:
Khoan đã, ý là cô muốn dùng bản thân làm mồi nhử sao?
Columbina:
Đây không phải là kết luận rất bình thường sao? Mục tiêu của Rerir là tôi, các vị không cần phải vì tôi mà mạo hiểm.
Columbina:
Chỉ khi sói hoang rú trước ánh trăng, thì mới không để ý đến những người bên cạnh.
Lauma:
...
Columbina:
Sao thế? Lauma.
Columbina:
Dòng Dõi Sương Nguyệt đã quen với việc tự đi về phía trước trong những năm tháng vắng bóng thần linh, nên không cần dựa vào sự tồn tại của tôi. Nơi này không phải nhà của tôi, cô cũng không cần phải giữ tôi lại.
Aino:
Nhưng để mặc mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này thì không phải việc chúng tôi nên làm!
Jahoda:
Chúng ta cũng xem như quen biết, nên đừng nói đi là đi chứ!
Jahoda:
(Huống hồ vừa rồi chị gái này cũng đã cứu mạng mình, nếu mình bỏ mặc như vậy thì lương tâm sẽ dằn vặt mãi mất!)
Flins:
Cô ấy dù sao cũng có ơn cứu mạng chúng ta. Tôi không thích bàn luận về tình người, nhưng bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
Ineffa:
Hiện tại vẫn chưa thể xác định được mục tiêu của Rerir... Dù có hy sinh Kuutar thì cũng không thể đảm bảo việc hắn sẽ dừng tay.
Columbina:
Nhưng mà...
Lauma:
Kuutar... Tôi từng nghe về nguyên nhân mà cô rời bỏ Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi. Rất lâu trước đây, mọi người xem việc cầu nguyện như một loại giao dịch.
Lauma:
Tự ý cầu nguyện rồi nhồi nhét vô số cống phẩm vô dụng cho cô, sau đó bắt đầu yêu cầu cô ban cho những điều vô lý một cách tham lam.
Lauma:
Nếu là tôi, có lẽ khi đó tôi cũng sẽ rời đi. Nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, con người cũng sẽ học được cách trân trọng những thứ đã mất đi.
Lauma:
Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, vấn đề bây giờ không phải là "Dòng Dõi Sương Nguyệt có cần cô hay không".
Lauma:
Việc nương tựa nhau tuy về bản chất vẫn là giao dịch, nhưng tôi hy vọng cô có thể ở lại Dòng Dõi Sương Nguyệt... với thân phận "người nhà".
Lauma:
Cô sinh ra ở đây, bây giờ lại trở về đây. Điều này có lẽ cũng là chỉ dẫn của ánh trăng.
Columbina:
...
Columbina:
Cảm ơn cô, Lauma. Nhưng tôi đã rất yếu rồi, không giúp được gì cho mọi người đâu.
Columbina:
...Được, vậy thì tôi nghe theo vậy.
Flins:
Hai lần cô cứu giúp... Chúng tôi đều vượt qua không gian để di chuyển một khoảng cách rất xa trong nháy mắt. Đây là quyền năng của Nguyệt Thần sao?
Columbina:
Ừm, loại năng lực này tốn rất nhiều sức lực. Lần dịch chuyển ban nãy đã khá miễn cưỡng rồi, tôi không thể sử dụng lại trong thời gian ngắn nữa.
Columbina:
Sức mạnh của tôi... như một cái hồ đang dần khô cạn, dần yếu đi dưới sự bài xích của thế giới. Bây giờ, nó đã sắp cạn kiệt rồi.
Lauma:
"Sự bài xích của thế giới"... Ý là sao?
Columbina:
Ba mặt trăng sinh ra vào thời cổ đại đã sớm không thể tồn tại được trong thời đại này nữa. Từ khi tôi ra đời, "thế giới" đã từ từ tước đi sức mạnh của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên mới cần mượn Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt...
Columbina:
Giữa các mặt trăng cũng có sự khác biệt. Thân là vị thần của Sương Nguyệt, tôi không thể điều khiển quyền năng của hai vị Nguyệt Thần khác.
Columbina:
Tuy nhiên, ánh trăng có thể giao thoa và soi sáng lẫn nhau. Khi ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, tôi sẽ có thể mượn Kuuvahki từ Tủy Mặt Trăng khác để tự hồi phục.
Columbina:
Chỉ là tốc độ hồi phục này có hạn. Nếu như có thể tìm được...
Tiếng Gầm Của Cuộc Săn Hoang Dã:
Raargh!
Jahoda:
Là Cuộc Săn Hoang Dã!
Aino:
Hừ, tìm đến nhanh vậy sao... Chúng ta nói sau vậy, giải quyết phiền phức trước mắt đã!
Flins:
Chúng ta phải để ý đám bên kia, chúng đang chạy về hướng ngược lại. Lũ này có lẽ chỉ là quân trinh sát, cái tên Rerir đó... chắc sẽ đuổi đến đây nhanh thôi.
Aino:
Vậy còn chờ gì nữa? Tiêu diệt chúng rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi!
Nói chuyện với người đàn ông thần bí
???:
Hmm? Trông các vị như đang sầu não nhỉ.
Paimon:
Anh, anh là...
Paimon:
Ai thế?
Aino:
Chú Varka! Chú trở về từ Amsvartnir rồi sao?
Paimon:
Hả, anh chính là Varka? Đại đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong à?
Varka:
Chuyện tự giới thiệu để sau vậy. Đi theo tôi, rời khỏi nơi này trước đã. Tôi biết một nơi tuyệt đối an toàn đây.
Jahoda:
Lẽ nào là "nơi đó" sao?
Varka:
Đúng vậy. Nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi!
Đến căn cứ bí mật
Paimon:
Woa... Trông có vẻ khá kín đáo đấy. Mà đây là đâu vậy?
Varka:
Đương nhiên là nơi bí mật rồi. Đây là điểm tập kết của Đội Kỵ Sĩ ở Nod-Krai, cũng là nơi tiếp nhận thông tin của Mạng Lưới Tình Báo Bắc Đại Lục.
Nhà Lữ Hành:
Mạng Lưới Tình Báo Bắc Đại Lục...
Varka:
Là chợ đen của giới tình báo, kênh mua bán tin tức tốt nhất của các thế lực. Tổng bộ của tổ chức này nằm ở Nod-Krai, ở mỗi quốc gia đều có đối tác.
Varka:
Thân là quân viễn chinh đến từ nước ngoài, muốn hiểu được tình hình ở địa phương thì cách tốt nhất là hợp tác với họ. Đây là nơi chúng tôi gặp mặt, rất an toàn.
Varka:
Quay lại vấn đề chính nhỉ? Những người bạn ở Nod-Krai chắc đều đã từng gặp qua tôi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt hai vị đấy.
Varka:
Để tôi tự giới thiệu lại nhé. Tôi tên Varka, là Kỵ Sĩ Bắc Phong kiêm đại đội trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Paimon:
Hihi, chúng tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi, lần này cuối cùng cũng được gặp mặt!
Paimon:
Trông anh trẻ thật đấy! Nhưng vẫn rất có phong thái của đại đội trưởng, hihi.
Varka:
Haha, tôi thì không dám nhận mình trẻ rồi. Tôi chẳng qua là nhìn không quá già mà thôi.
Varka:
Tôi chạy từ Amsvartnir về đây không ngừng nghỉ, lại vừa đánh một trận với cái tên mới hồi sinh đó... Giờ tôi đang đau nhức khắp người đây.
Flins:
Anh đã đánh nhau với hắn rồi sao?
Varka:
Ừm, lúc đó hắn ta chưa mạnh như bây giờ. Tôi đã dẫn theo các thành viên còn lại tặng hắn một món quà bất ngờ đấy. Nhưng hắn lại cảnh giác quá...
Varka:
Đội của tôi bị thương nặng, còn tôi thì suýt chết. Chúng tôi biết đó có thể là cơ hội cuối cùng, nên đã đặt cược tất cả vào... Nhưng vẫn không đủ để ngăn cản hắn.
Varka:
Sau đó tôi điều tra tung tích của hắn, nhưng không tìm thấy gì. Hắn ta cảnh giác không kém gì đặc vụ chuyên nghiệp, mà đây còn là khi hắn trong trạng thái tinh thần không bình thường.
Varka:
Thế là tôi quyết định đi tìm các vị, đúng lúc thấy mọi người đang bị tập kích... Chuyện sau đó thì như bây giờ đây.
Flins:
Cho nên mấy ngày nay hắn ta thu thập Kuuvahki để liên tục mạnh lên, là đang dè chừng anh sao?
Varka:
Chắc cũng có phần do tôi. Nhưng dù không có tôi thì hắn cũng sẽ theo đuổi sức mạnh, hắn rõ ràng là có việc gì đó muốn làm.
Ineffa:
Thông tin đã được cập nhật, gia tăng đánh giá thực lực của "chú Varka".
Varka:
Giờ tới lượt tôi hỏi đây. Nod-Krai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao Cuộc Săn Hoang Dã lại đột nhiên hồi sinh thành hình người... và tấn công các vị thế?
Aino:
Để tôi trả lời cho. Chú Varka, chuyện là thế này...
Aino kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho Varka nghe.
Varka:
Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng là vất vả cho các vị rồi.
Varka:
Kuutar mà Dòng Dõi Sương Nguyệt tôn thờ hóa ra lại là Quan Chấp Hành Fatui, còn hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã của Nod-Krai lại là Thợ Săn Ánh Trăng Rerir, một trong Năm Tội Nhân...
Varka:
Thông tin nhiều đấy, tôi phải suy ngẫm một chút.
Lauma:
Xin lỗi nhé, ngài Varka.
Lauma:
Anh từng cùng chúng tôi tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã, cố gắng ngăn cản nó phát triển. Nhưng sau khi anh rời đi thì bao nỗ lực trước đó đều đã đổ sông đổ bể.
Varka:
Không cần xin lỗi đâu, tiểu thư Vịnh Nguyệt Sứ.
Varka:
Ai cũng có lúc bất cẩn mà. Đời người đầy rẫy bất ngờ, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng giống như không ai biết được gió sẽ thổi về đâu.
Varka:
Tôi không bất ngờ với tình hình hiện tại. Tuy trước kia chúng ta đã nhiều lần tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã, nhưng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn được. Đây chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
Varka:
Giờ chúng ta đã có biến số mới, nên vận mệnh chắc cũng sẽ đi theo hướng khác.
Paimon:
Biến số? Ý là chúng tôi sao?
Varka:
Còn ai nữa chứ? Nhưng tôi cảm thấy hắn sống lại cũng là chuyện tốt. So với Cuộc Săn Hoang Dã không ngừng nghỉ, thì một kẻ hành động vì chấp niệm như Rerir sẽ dễ để lộ sơ hở hơn.
Varka:
Nhưng trong lúc Aino kể lại, có một số thông tin mà Flins bổ sung đã làm tôi để ý.
Flins:
Ý anh là "trợ thủ bí ẩn" đó à?
Varka:
Đúng thế. Theo như anh nói, nó không chỉ dẫn dắt mọi người tìm được hồ sơ quan trọng, mà còn giúp Đảo Hiisi chặn chùm tia Kuuvahki...
Varka:
Đây dù sao cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được... Cả Columbina cũng không có manh mối gì về điều này.
Columbina:
Chuyện hồ sơ... tôi cũng mới nghe lần đầu thôi. Có thể kể lại cho tôi biết tên của những cuốn sách đó không?
Flins:
"Ghi Chép Hiện Tượng Cuộc Săn Hoang Dã", "Nhật Ký Công Việc Ratnik Nod-Krai", và "Ghi Chép Khảo Sát Kuuvahki"...
Columbina:
Hmm... Tôi không có ấn tượng.
Varka:
Xem ra manh mối này không dùng được rồi. Chỉ có thể hy vọng "trợ thủ bí ẩn" này sẽ giúp chúng ta vào lúc cần thiết như trước đây thôi.
Varka:
Đương nhiên. Giờ tốt nhất vẫn nên giả dụ như chuyện đó sẽ không xuất hiện nữa, và chúng ta sẽ dựa vào chính sức mình để giải quyết nguy cơ này.
Varka:
Thông tin của mọi người cũng đã giải đáp được một nghi vấn khác của tôi. Lúc tôi dẫn đội đến Amsvartnir thì nghe nói ở đó đã xuất hiện "nguồn gốc" của Cuộc Săn Hoang Dã.
Varka:
Mà khi điều tra thì phát hiện nơi đó chỉ để che mắt. Tôi không biết là ai làm, nhưng rõ ràng kẻ đó đã đạt được mục đích.
Varka:
Tôi đã bị thu hút đi, và Rerir đã nhân cơ hội đó để hồi sinh. Theo như thông tin mà mọi người cung cấp thì Rerir đã ủ mưu từ trước đó, hoặc có thể chính hắn đã dụ tôi rời đi.
Varka:
(Nhưng một mình hắn ta có thể tính toán kế hoạch đến mức này sao?)
Varka:
(Thiếu Nữ Mặt Trăng, Thợ Săn Ánh Trăng, Nod-Krai... Những con người và sự việc này kết hợp lại với nhau, có lẽ không đơn thuần là ngẫu nhiên...)
Jahoda:
À ừm... Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Chú đại đội trưởng có cách gì không?
Varka:
Trước mắt, ít nhất chúng ta có ba việc cần phải suy nghĩ, cứ lần lượt thảo luận thôi.
Varka:
Trước hết là tìm cách áp chế Rerir. Nếu không thể đánh thắng hắn một cách trực diện thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Varka:
Theo tôi được biết thì lực lượng chủ chốt của Nod-Krai đều đang ở đây rồi. Nhưng dù chúng ta có hợp sức thì cũng khó mà chống lại được Rerir hiện tại, chứ đừng nói đến việc hắn vẫn đang không ngừng mạnh lên.
Columbina:
...Nếu chúng ta cũng có được nguồn sức mạnh mới thì sao?
Varka:
Ý cô là sao?
Paimon:
Columbina, cô có ý tưởng gì à?
Columbina:
Trên bầu trời từng có ba vầng trăng. "Hằng Nguyệt" lớn nhất, "Sương Nguyệt" sáng nhất, và "Hồng Nguyệt" thần bí nhất.
Columbina:
Tương truyền lúc đó ba vị Nguyệt Thần nắm giữ sức mạnh to lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới.
Columbina:
Hiện tại tôi đang nắm giữ sức mạnh của Sương Nguyệt, còn Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt thì đang ở trong cơ thể của Nhà Lữ Hành.
Lauma:
Hả? Không lẽ cô muốn...?
Flins:
Chỉ còn thiếu Hồng Nguyệt thôi...
Columbina:
Đúng vậy. Nếu như tìm được Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt thì tôi sẽ khôi phục sức mạnh nhanh hơn.
Lauma:
Ba mặt trăng đã gây ra thủy triều và soi sáng vạn vật trong truyền thuyết có lẽ đang che giấu một bí mật mà chúng ta không biết.
Ineffa:
Phân tích xong... Tính khả thi này đã được thông qua. Nhưng tôi cần chỉ ra một vấn đề quan trọng, là làm sao để tìm được Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt?
Columbina:
Tôi có cách. Nhưng mà... tôi cần đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm của Fatui.
Paimon:
Cục Thiết Kế Thí Nghiệm? Lẽ nào cô muốn... đi tìm Sandrone à?
Columbina:
Đúng vậy. Tôi phải đi gặp Sandrone.
Flins:
Nơi này cách Cục Thiết Kế Thí Nghiệm rất xa, và rủi ro cũng rất cao. Cô không thể đi một mình được.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi đi cùng cô ấy.
Varka:
Quyết định vậy đi. Tiếp theo là việc thứ hai, chúng ta cần điều tra mục đích của Rerir.
Varka:
Như mọi người thấy đấy, khi hắn còn ở giai đoạn Cuộc Săn Hoang Dã, tất cả những gì hắn làm đều là vì hồi sinh. Còn sau đó thì hắn đã ẩn mình và không hề do dự ám sát Columbina.
Varka:
Điểm yếu của một người thường được giấu trong chấp niệm. Hắn có danh hiệu Thợ Săn Ánh Trăng, lại căm ghét mặt trăng đến vậy, điều này ắt phải có nguyên do.
Varka:
Muốn giải quyết triệt để hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã đã ảnh hưởng đến Nod-Krai hàng trăm năm, thì phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn bên trong.
Lauma:
Đúng vậy. Hiểu biết của chúng ta về Rerir còn quá ít ỏi...
Lauma:
Nếu như không có thông tin của Kuutar cung cấp, thậm chí chúng ta còn chẳng biết được bản thể của Cuộc Săn Hoang Dã là ai.
Aino:
Đi đâu để điều tra thông tin về Rerir đây? Cho dù có là chị gái thần thông quảng đại nhất Nod-Krai kia cũng chưa chắc giải quyết được.
Nefer:
Hmm? Không ngờ một người vô cùng am hiểu về máy móc lại đưa ra kết luận thiếu chặt chẽ như vậy đấy.
Aino:
Ah! Bị nghe thấy rồi...
Jahoda:
Sếp!? Sao sếp lại đến đây?
Nefer:
Người của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong có gửi thư đến, nói là muốn bàn một vụ làm ăn lớn, bảo tôi qua đây gặp mặt. Bây giờ xem ra không phải như vậy rồi.
Varka:
Haha, tiểu thư Nefer à, lý do trong đó không quan trọng, quan trọng là cô đến đúng lúc lắm.
Varka:
Sau đợt phục kích thất bại đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch đối đầu với Rerir. Chuyện tới nước này, các thế lực của Nod-Krai cần phải đoàn kết lại.
Varka:
Hội Đồng Bí Mật đóng vai trò quan trọng, nhưng muốn thuyết phục cô gia nhập thì cũng rất khó. Cho nên tôi đã tự ý quyết định tìm đến cô để bàn bạc.
Paimon:
Đợi đã, sao Nefer lại biết chỗ này vậy?
Paimon:
Vừa nãy anh nói đây là nơi tập kết của Đội Kỵ Sĩ, cũng là nơi tiếp nhận tình báo của Mạng Lưới Tình Báo Bắc Đại Lục gì đó... Tóm lại, đây không phải là nơi rất kín đáo sao?
Nefer:
Paimon nghĩ ai đã giúp anh ta đứng vững ở Nod-Krai chứ? Tổ chức mà tôi quản lý, thì tôi đương nhiên biết phải gặp mặt ở đâu rồi.
Varka:
Cô ấy chính là quản lý đương nhiệm của Mạng Lưới Tình Báo Bắc Đại Lục. Haha, số tình báo qua tay cô ấy có thể nói là đếm không xuể đấy.
Nefer:
Tạm gác lại mấy lời khen đó đi. Xem ra mọi người đang gặp một số rắc rối nhỉ?
Bạn kể cho Nefer nghe những chuyện đã xảy ra...
Nefer:
Đúng là một nguy cơ bất ngờ đấy. Tôi thay mặt Hội Đồng Bí Mật cầu mong các vị sẽ gặp may mắn.
Lauma:
Có vẻ như cô muốn đứng ngoài cuộc nhỉ?
Nefer:
Đứng trong cuộc thì có lợi ích gì cho tôi chứ?
Lauma:
Cho dù chúng tôi có nói cô là thành viên không thể thiếu à?
Nefer:
Thật sao? Vậy thì các vị đây nên trả thù lao tương ứng nhé. Tôi ghét phải làm việc không công lắm.
Lauma:
Dùng thù lao để đo lường chuyện này không phải cách làm việc của tôi. Nhưng chúng ta vốn dĩ khác nhau, nên tôi cũng đã đoán ra được điều này.
Lauma:
Nếu như phải bàn đến lợi ích, thì tôi sẽ trả thù lao cho cô. Dùng hình thức ủy thác để mời cô gia nhập nhóm chúng tôi, như vậy có được không?
Nefer:
Đúng là kiên trì mà... Nhưng rất tiếc, với những gì tôi biết về cô thì cô không trả nổi cái giá để tôi ra tay đâu.
Nefer:
Công việc càng nguy hiểm thì cái giá phải càng đắt. Thu nhập của Vịnh Nguyệt Sứ cũng không cao, chẳng lẽ cô muốn nhờ các tín đồ quyên góp sao?
Jahoda:
À mà... Sếp ơi, mình bàn bạc chút nhé. Không biết phần còn thiếu có thể trừ vào trong tiền lương của em không?
Jahoda:
Khi giao đấu với Rerir, tình hình rất nguy hiểm. Nếu không phải được chị gái này cứu giúp thì có lẽ em đã về với Địa Mạch và vĩnh biệt sếp rồi đó.
Jahoda:
Nếu được, em vẫn hy vọng có thể giúp cô ấy một tay... Nên là, xin chị đấy!
Nefer:
...
Nefer:
Cho nên chị cũng thường hay nói rồi. Đừng mắc nợ ân tình, khó trả lắm.
Nefer:
Cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau chính là điểm khởi đầu của vận rủi. Được rồi, chỉ một lần này thôi nhé, không còn lần sau đâu đấy.
Nefer:
Flins, anh còn giữ mảnh vỡ của Rerir chứ?
Flins:
Đương nhiên rồi.
Nefer:
Cho tôi mượn nhé. Tôi sẽ điều tra các manh mối liên quan đến Rerir.
Paimon:
Ồ!? Cô có cách gì sao?
Nefer:
Suỵt... Tuyệt mật đấy.
Varka:
Mỗi người đều sẽ có bí mật không tiện nói ra, tôi hiểu mà. Cô làm việc thì tôi yên tâm rồi. Chuyện điều tra Rerir giao cho cô đấy.
Varka:
Việc cuối cùng, chính là đánh lừa Rerir. Mỗi giai đoạn hành động của chúng ta đều cần thời gian, nên phải có người phụ trách giữ chân hắn.
Varka:
Việc này tôi nhất định phải tham gia. Có ai chịu đi cùng tôi không?
Flins:
Để tôi đi cùng.
Aino:
Để gì mà để, hai người cũng đừng có mà gắng gượng nữa.
Aino:
Tôi nghĩ ra cách rồi. Ineffa đã quét xong toàn bộ sức mạnh Kuuvahki của chị Nguyệt Thần này, hai người cùng theo tôi đến Xưởng Krumkake để chế tạo mồi nhử đi.
Aino:
Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ rải khắp Nod-Krai. Chỉ cần mọi người không ở lại một nơi quá lâu và bị hắn phát hiện, thì hắn sẽ rất khó để tìm được vị trí chính xác.
Varka:
Quả là một phát minh vĩ đại đấy.
Aino:
Chuyện nhỏ thôi mà!
Varka:
Được rồi, vậy chúng ta sẽ chia thành ba nhóm nhỏ để hành động.
Varka:
Đội nào hoàn thành xong thì quay lại đây tập hợp. Giờ thì giải tán!

Chiến Dịch Đặc Biệt
Đại Đội Trưởng Varka trở về từ Amsvartnir, giúp mọi người vạch ra phương án tác chiến. Để đối phó Rerir, Nod-Krai lúc này đã đoàn kết đến mức chưa từng có...
Đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki
Fevroniya:
Columbina... Và lại là hai người nữa à? Các người đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki để làm gì?
Fevroniya:
Dạo này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu các người tự nộp mạng thì đừng trách bọn ta dùng biện pháp mạnh.
Paimon:
Hứ, tưởng chúng tôi sợ à?
Columbina:
Chúng tôi không muốn gây xung đột. Tôi chỉ muốn gặp Sandrone thôi...
Ozerov:
...Chắc cô chưa quên đâu nhỉ? Vì tự ý rời khỏi Fatui, nên giờ đây cô vẫn đang bị truy nã đấy.
Ozerov:
Xét đến tình đồng liêu ngày trước và nguy cơ chung hiện tại, chúng tôi không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu muốn vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm thì có hơi quá rồi...
Sandrone:
Cho họ vào đi.
Fevroniya:
Chuyện này...
Sandrone:
Muốn ta nhắc lại lần thứ hai sao?
Fevroniya:
Vâng, thưa quý cô Sandrone.
Columbina:
Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Sandrone không tệ đấy. Chắc hôm nay là ngày bảo dưỡng máy móc của cô ấy rồi.
Nói chuyện với Sandrone
Sandrone:
Lại là các người à, tìm tôi có việc gì?
Sandrone:
Nói trước nhé, Columbina, chúng ta không còn là đồng nghiệp nữa, tôi không có nghĩa vụ phải giúp cô đâu.
Columbina:
Chỉ là một chuyện đơn giản thôi mà.
Sandrone:
Có phải cô có hiểu lầm gì rồi không? Tôi cho các người vào đây chỉ để giết thời gian, và thỏa mãn sự tò mò của tôi mà thôi.
Sandrone:
Thuật toán của tôi vẫn chưa loạn lên mức tự kéo bản thân vào chuyện của các người đâu nhé.
Columbina:
Tôi muốn gặp Arlecchino.
Sandrone:
Gì cơ?
Paimon:
Hả? Ý cô là "The Knave" sao?
Columbina:
Tôi muốn gặp Arlecchino. Cô ấy có đang ở Nod-Krai không?
Sandrone:
Không. Sau khi Cục Thiết Kế Thí Nghiệm hoàn thành thì cô ấy đã cùng Pulcinella và Pantalone quay về trước rồi. Bây giờ Nod-Krai chỉ còn lại tôi và... Mà cô tìm gặp Arlecchino để làm gì?
Columbina:
Mục tiêu của Rerir bây giờ là tôi. Để chống lại hắn, tôi cần lấy lại vầng trăng đã mất.
Sandrone:
...
Nhà Lữ Hành:
(Sandrone tuy đang trầm tư, nhưng trông có vẻ không ngạc nhiên. Dường như cô ấy đã sớm biết một vài bí mật.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt thì có liên quan gì tới Arlecchino chứ? Thật khó hiểu... Nhưng giờ mình chỉ có thể ủng hộ kế hoạch của Columbina thôi.)
Columbina:
Không được sao?
Sandrone:
Chậc, không cần các người nhắc lại. Lần trước còn chưa phân thắng bại với hắn thì đã bị ai đó tự ý đưa tới khu vườn kỳ lạ rồi.
Columbina:
Dạo gần đây mọi người vẫn tổ chức tiệc trà chứ?
Sandrone:
Tiệc trà? À, đương nhiên là có rồi. Không lẽ cô nghĩ không có cô thì bọn tôi cũng không còn tâm trạng uống trà sao?
Sandrone:
Gần đây tiệc trà náo nhiệt vô cùng. Tôi, Arlecchino, cùng với vài vị "khách" vô lễ. Họ đã luôn hỏi dò bọn tôi về tung tích của cô. Kỳ diệu lắm.
Columbina:
Tôi đoán là cô đã pha cho họ loại trà khó uống nhất đúng không, giống như lần trước tôi chọc giận cô vậy.
Sandrone:
Hừm... Điều tôi quan tâm không phải là mùi vị của tách trà, mà là những người trong tiệc trà đã từng người một rời đi...
Sandrone:
Đầu tiên là Rosalyne, bây giờ lại là cô, không còn ai trêu chọc tôi cười cả. Loại thần linh sống mấy trăm năm rồi mà chỉ từng uống trà thảo mộc nguyên bản từ cống phẩm, tôi đúng là mới thấy lần đầu đấy.
Columbina:
Mỗi lần cô đều chuẩn bị loại trà khác nhau cho tôi, chỉ là để xem phản ứng của tôi thôi sao...?
Sandrone:
Đúng đấy, nếu không thì còn vì sao nữa chứ? Đây là thú vui hiếm có trong cuộc sống nhàm chán của tôi mà.
Nhà Lữ Hành:
(Hoặc có lẽ cô ấy chỉ muốn để Columbina nếm thử vài vị khác nhau chăng? Không lẽ mối quan hệ của họ... thật ra không tệ nhỉ?)
Sandrone:
À... Trước đây Capitano thỉnh thoảng có dẫn Tartaglia đến, nhưng sau này chắc cũng không còn được gặp anh ta nữa rồi.
Columbina:
...
Sandrone:
Hah... Cũng phải, đã đến lúc gặp lại nhau rồi. Pulonia!
Sandrone:
Phái Fevroniya gửi lời đến Arlecchino, bảo là: "Đến giờ tổ chức tiệc trà rồi."
Columbina:
Giúp tôi nhắn thêm một câu đi: "Cơ thể của tôi không thể chứa hai Tủy Mặt Trăng, vì vậy một trong số đó sẽ gửi nhờ ở chỗ cô ấy."
Sandrone:
Hở? Tôi có nói là sẽ mời cô sao? Nếu nhớ vị trà của tôi đến vậy thì lẽ ra lúc đó cô không nên rời khỏi Fatui.
Sandrone:
Có Nữ Hoàng che chở, sẽ không ai dám trắng trợn nhắm vào cô như bây giờ.
Columbina:
Nhưng tôi cũng phải trả cái giá rất đắt để có được sự bảo hộ đó. Về bản chất thì đây vẫn là một cuộc giao dịch.
Columbina:
Chỉ là tôi mệt rồi... Tôi không thích những kế hoạch to tát đó, cũng không muốn nhìn thấy họ cứ lấy sức mạnh của tôi hết lần này đến lần khác.
Columbina:
Nó khiến tôi nhớ lại rất lâu trước đây khi tôi còn được coi là Nguyệt Thần. Vài trăm năm trôi qua, sự tham lam trong những ánh mắt đó chưa từng thay đổi.
Sandrone:
Hừm... Việc cô rời đi cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Cô và tôi hoàn toàn khác nhau, không có lý do gì đặc biệt để buộc phải ở lại Fatui.
Sandrone:
Nữ Hoàng có ơn với cô, nhưng đó chỉ là ơn thu nhận và bảo vệ thôi. Còn Fatui lại đòi quá nhiều sức mạnh từ cô, thậm chí là vượt quá giới hạn mà cơ thể cô có thể chịu đựng.
Sandrone:
Tôi hiểu tại sao cô muốn rời khỏi, và cũng không có hứng thú bắt cô về theo lệnh của cấp trên.
Sandrone:
Nhưng nếu cô tiếp tục đi chung với những tên này, nói không chừng lần sau gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Nói thì nói vậy, nhưng thật ra cô ấy vẫn giúp Columbina chuyện này...)
Paimon:
À haha... Vậy xem ra chúng ta nên cáo từ rồi nhỉ?
Sandrone:
Hmm... Tuy nói là vậy, nhưng xem ra có kẻ không muốn các người rời đi đấy.
Paimon:
Hả? Là sao?
Sandrone:
Kìa.
Tiếng Gào Của Cuộc Săn Hoang Dã:
Raargh!
Ozerov:
Nguy rồi, quý cô Sandrone, là Cuộc Săn Hoang Dã! Đám quái vật đó đang hướng về Cục Thiết Kế Thí Nghiệm!
Sandrone:
Hừm, lại là những kẻ không được mời mà tự ý đến dự tiệc trà. Bảo tất cả rút lui đi, để ta xử lý.
Paimon:
Hả?! Để cô ở đây một mình sao?
Sandrone:
Hừ, bản thân còn chưa lo xong mà có thời gian đi lo cho người khác à?
Sandrone:
Đi đi! Lần trước trận chiến giữa Pulonia với hắn đã bị các người làm gián đoạn. Hôm nay vũ trang đầy đủ, toàn bộ Cục Thiết Kế Thí Nghiệm này sẽ trở thành chiến trường.
Sandrone:
Nếu các người muốn ở lại tham quan thì cứ việc, còn hậu quả thì tự đi mà chịu. Các người không nằm trong danh sách bỏ qua của hệ thống vũ khí đâu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Hãy cẩn thận nhé...
Sandrone:
Giờ đến phiên các người quan tâm tới Fatui sao? Muốn đi thì nhanh nhé, các người ở lại chỉ tổ vướng chân thôi. Lầu hai có mật đạo nối liền với cánh đồng phía sau Cục Thiết Kế Thí Nghiệm đấy.
Columbina:
...
Sandrone:
Có nhìn nữa thì tôi cũng không phát thư mời tham gia tiệc trà cho cô đâu, Columbina.
Columbina:
Tôi biết... nhưng mà... cảm ơn cô, Sandrone.
Sandrone:
Chậc, tôi đã bảo cô đừng nên đi chung với đám người này rồi mà, chỉ toàn học lấy mấy câu ảo tưởng sến súa đó thôi...
Ngăn chặn cuộc tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã
Sandrone:
Tới đây nào, Thợ Săn Ánh Trăng. Tiếp tục cuộc chiến dang dở lần trước nào.
Sandrone:
Cuộc Săn Hoang Dã của ngươi và tạo vật của ta, để xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hừ...
Đối đầu với Rerir
Sandrone:
Pulonia, hành động!
Sandrone:
Kể từ sau lần trước, ta đã tăng cường sức mạnh cho Pulonia rồi. Dữ liệu của ngươi cũng đã được cập nhật. Đến đây phân thắng bại nào...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Không có ở đây...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Không có ở đây sao?
Sandrone:
Ê, cái tên kia!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Mặt trăng... Đáng chết...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đi... Tiếp tục tìm. Cô ta chưa chạy xa đâu.
Hoàn thành "nghi thức" cùng Nefer
Lauma:
Đây là cách cô điều tra quá khứ của Rerir sao? Trông giống như một loại nghi thức nào đó vậy...
Nefer:
Tinh mắt đấy. Nhưng cái này hoàn toàn khác với nghi thức của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Jahoda:
(Woa... Đây là lần đầu tiên mình vào căn phòng này đó. Trước đây sếp nghiêm cấm mình vào, không ngờ bên trong lại đẹp như vậy!)
Jahoda:
(Đây chắc là phong cách của Sumeru nhỉ? Hình như sếp là người Sumeru, cùng quê với vị thương nhân tốt bụng đã bán La Bàn Tìm Báu Vật cho mình.)
Nefer:
...
Lauma:
Mặc dù không biết cô định dùng chúng để làm gì, nhưng xem ra mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Khi nào bắt đầu vậy?
Nefer:
Nghi thức này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng tôi luôn có một dự cảm không lành.
Nefer:
Tôi chưa từng giao đấu trực tiếp với Rerir, nhưng từ những gì mọi người mô tả thì thực lực của hắn không thể đong đếm được.
Nefer:
Còn tôi chỉ là một cô chủ bình thường thôi. Vận mệnh của tôi vốn không nên giao thoa với hắn, nhưng bây giờ lại buộc phải xem hắn như đối thủ.
Lauma:
Theo tôi thấy thì cô chẳng liên quan gì với hai chữ "bình thường" cả. Vậy nên ý cô là đang bàn lùi sao?
Nefer:
Ủy thác đã nhận thì sẽ không thay đổi hay trả về, nhưng tôi phải suy nghĩ xem sức mạnh mà tôi tin tưởng liệu có tác dụng với đối thủ ở cấp bậc đó hay không.
Nefer:
...Và nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì phải làm sao để đảm bảo sự an toàn cho bản thân.
Nefer:
Chết là một chuyện rất bình thường, nó sẽ đến với tất cả mọi người một cách bình đẳng, còn sống như thế nào mới là việc đáng để suy nghĩ.
Jahoda:
Ahaha, lạc quan lên nào sếp. Đừng suốt ngày nhắc đến chuyện chết chóc chứ, xui xẻo lắm!
Lauma:
Tôi đồng ý với quan điểm của cô. Khi chiến đấu với đối thủ cỡ đó thì bắt buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ càng.
Lauma:
Có việc gì tôi giúp được không?
Nefer:
Không cần đâu. Tôi đã quyết định sử dụng món nợ ân tình quý giá mà một người để lại ở chỗ tôi rồi... Jahoda, giúp chị tìm một người nhé, càng nhanh càng tốt.
Jahoda:
Hở? Tìm ai vậy?
Nefer:
Vị gian thương lúc trước đã bán La Bàn Tìm Báu Vật cho em với giá cắt cổ đấy.
Jahoda:
Sếp lại đùa rồi, sao cô ấy lại là gian thương được chứ? Cô ấy xuất hiện vào lúc em đang rối, lại còn bán cho em món đồ hữu dụng nữa. Đó là người tốt mới phải!
Jahoda:
À mà em biết người chị nói là ai rồi. Đợi em chút nhé, em về ngay!
Không lâu sau...
???:
Phù... Đừng có kéo nữa mà! Tôi thật sự không chạy nổi nữa rồi.
Lauma:
Ơ, cô là...
Dori:
Có chuyện gì gấp vậy? Sao lại đánh thức tôi khỏi giấc mơ đầy Mora chứ! Lần này tôi phải thu phí gấp đôi đấy!
Jahoda:
(Bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, nhưng không hề tức giận mà chỉ đòi thu phí gấp đôi. Vị thương nhân này quả nhiên rất dễ gần mà.)
Lauma:
Dori Sangemah Bay? Không ngờ hai người cũng có mối quan hệ làm ăn đấy.
Dori:
Muốn buôn bán ở đất nước này thì mạng lưới quan hệ phải càng rộng càng tốt mà. Cô chủ Nefer cũng có nhiều tình báo mà tôi hứng thú, với lại cũng từng giúp tôi một việc rất lớn nữa.
Dori:
Đó là lúc tôi mới đến Nod-Krai nhỉ? Trợ thủ đắc lực của tôi là Trấn Linh trú ngụ trong ngọn đèn đã ngất đi vì không quen với Kuuvahki.
Dori:
Và tôi cũng vô tình vướng vào một trận đấu khó nhằn. May mà có cô chủ giúp tôi giải vây.
Dori:
Từ lúc đó, tôi đã giảm 30% giá hàng hóa cho cô ấy. Nếu các vị là bạn của cô chủ Nefer thì cũng sẽ được giảm giá 20%.
Dori:
Hơn nữa, nếu các vị giới thiệu bạn bè đến chỗ tôi thì họ cũng sẽ được giảm giá 10%. Đành chịu thôi, Sangemah Bay tôi đây rộng lượng mà.
Dori:
Để tôi đoán xem, các vị đang gặp chuyện phiền phức gì phải không? Chỗ tôi có đủ mọi thứ đấy, mua càng nhiều càng lãi.
Nefer:
Cô đoán đúng rồi đấy. Chỗ cô có món nào giúp bảo toàn tính mạng không?
Dori:
Ôi, thứ tôi không thiếu nhất chính là những món như vậy đấy. Cô cần thứ gì? Túi phun khí mới nhất của Học Phái Kshahrewar? Hay áo giáp cổ đại vớt được dưới biển?
Dori:
Ít nhất thì hãy cho tôi biết đối thủ là ở cấp độ nào trước đã. Ngay cả cô chủ cũng phải chuẩn bị phương án bảo toàn tính mạng như vậy, xem ra phiền phức là không hề nhỏ đấy.
Nefer:
Nếu tôi nói, đó là một tội nhân gây nên sự hủy diệt của một quốc gia thì sao?
Dori:
Hửm? Hmm. Ừm... Vậy thì cần một báu vật cao cấp hiếm có. Trong tay tôi hiện cũng chưa có sẵn hàng, để tôi đi hỏi nhà cung ứng của tôi xem sao.
Lauma:
Nhà cung ứng?
Dori:
Là một quý cô thần thông quảng đại đấy. Tôi không thể tiết lộ danh tính được, nhưng nghe nói một thời gian nữa cô ấy sẽ đến Nod-Krai.
Dori:
Nếu các vị bằng lòng chờ... Hmm, mà tôi cũng không biết phải chờ bao lâu, nhưng chỉ cần cô ấy đến thì tôi sẽ hỏi giúp cho.
Nefer:
Vậy tôi đổi câu hỏi khác nhé. Nếu cô gặp phải đối thủ ở cấp bậc đó thì sẽ làm thế nào? Khoanh tay chịu trói sao?
Dori:
Đâu đến nỗi chứ, nhà cung ứng tốt bụng đó đã từng cho tôi cái này rồi... Mà đợi đã, ý cô là sao? Cái này tôi phải giữ lại cho tôi dùng đó!
Nefer:
Xem như tôi mượn nhé, thế nào? Tôi cũng chỉ đem theo để phòng hờ thôi, sau này sẽ trả lại cho cô.
Nefer:
Ân tình là món nợ phiền phức nhất trên đời, và bây giờ cô có cơ hội để trả hết khoản nợ đó. Đây chẳng phải chuyện tốt sao?
Dori:
Được rồi, vậy thì cho cô mượn năm ngày... À không, ba ngày! Mỗi lố một giờ là thu thêm một triệu Mora đấy, được chứ?
Nefer:
Đương nhiên là được.
Dori:
Thật xui xẻo, vừa mới dậy đã gặp phải chuyện này. Còn vấn đề nào khác không? Không thì tôi về đi ngủ đây.
Nefer:
Về cẩn thận nhé, bạn của tôi.
Jahoda:
Tạm biệt nhé, vị thương nhân tốt bụng!
Nefer:
Rất tốt. Bây giờ mới thực sự là "mọi thứ đã sẵn sàng", có thể bắt đầu nghi thức rồi.
Nefer:
Sau khi nghi thức bắt đầu, ý thức của mọi người sẽ đi theo tôi để nhìn thấy một số hình ảnh đặc biệt.
Nefer:
Nhớ đó, đừng ngạc nhiên, cũng đừng lên tiếng...
Sau khi giải thích sơ lược về quy tắc hành động cho mọi người trong phòng, Nefer đã bắt đầu nghi thức của mình.
Nefer:
Để xem, Thợ Săn Ánh Trăng Rerir đã trải qua những gì nào.
Quan sát xung quanh
Nefer:
(...Đến rồi.)
Nefer:
(Đây là kiến trúc của Khaenri'ah sao? Mình chưa từng thấy qua phong cách này.)
Nefer:
(Nhà dân. Ghế, bàn dài... bình thường hơn mình tưởng.)
Nefer:
(Thợ Săn Ánh Trăng... Danh hiệu nghe có vẻ lợi hại, nhưng điều kiện sống của hắn có vẻ không tốt hơn người bình thường là bao.)
Nefer:
(Hoặc là ở Khaenri'ah thì hoàn cảnh như vậy đã thuộc dạng không tệ nhỉ? Nhưng nơi đó đã từng hưng thịnh một thời, theo lý thì không đến nỗi như thế...)
Nefer:
(Quan sát thêm xung quanh xem sao.)
Điều tra mảnh giấy trên bàn
Một Mảnh Giấy:
Một mảnh giấy viết lời nhắn.
Một Mảnh Giấy:
"Rerir, tối nay anh tăng ca, nên em định một mình đến tiệm thịt nướng mới mở nếm thử. Nghe nói họ mới nhập một loại thịt tươi ngon."
Một Mảnh Giấy:
"Em đi thám thính trước, nếu ngon thì lần sau chúng ta sẽ cùng đi ăn."
Một Mảnh Giấy:
"Ngoài ra, gần đây Viện Bí Ẩn đã phát một số vật tư mới, em đã mang ly trà và giá bút từ đó về. Anh xem thử xem có thích không nhé?"
Nefer:
(Không có ghi tên... Có vẻ như người để lại tin nhắn này rất thân với Rerir và sống chung với nhau.)
Xem:
Bên cạnh tủ là vài cái rương. Những nơi có thể nhìn thấy đều được sắp xếp ngăn nắp.
Xem:
Có vẻ như người sống ở đây cũng khá tươm tất.
Xem nhật ký của Rerir
Nhật Ký Trên Bàn:
"Hôm nay mình đến nhà Joseph uống rượu. Rượu của họ rất ngon, nhưng mình đã đi một mình, do Tholindis bận việc không đi được."
Nhật Ký Trên Bàn:
"Joseph hỏi tại sao lại đến một mình, mình không trả lời được. Sau đó anh ta lại hỏi thêm vài câu khác, Joseph đúng là thích dò hỏi chuyện của người khác quá rồi."
Nhật Ký Trên Bàn:
"Nhưng nếu lần sau anh ta mời, có lẽ mình vẫn sẽ đi."
Nefer:
(Tholindis... là cái tên mà Rerir đã từng nhắc đến.)
Nhật Ký Trên Bàn:
"Lượng lương thực nhập vào ngày càng ít, lại sắp phải trải qua những ngày tháng dùng thịt và nấm làm món chính rồi..."
Nhật Ký Trên Bàn:
"Nói thật, mình không thích loại nấm mới nổi gần đây. Trước đây nó không phải là sản phẩm của phòng thí nghiệm sao? Hơn nữa nó còn có chút ăn mòn, rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Nhật Ký Trên Bàn:
"Thuật giả kim có lợi hại thế nào đi nữa thì thứ sản vật này vẫn... Dù sao thì nó cũng không phải là loại mà mình thích ăn."
Nefer:
(Lương thực cần nhập khẩu, đồ ăn chủ yếu là thịt và nấm... Là do Khaenri'ah ở dưới lòng đất nên không có ánh mặt trời sao?)
Nefer:
(Thì ra là vậy, chẳng trách sao chất liệu đá lại được dùng nhiều trong việc xây dựng dân sinh...)
Nefer:
(Ăn cả những sản phẩm được cải tạo bằng thuật giả kim... Xem ra người Khaenri'ah không có nhiều sự lựa chọn trên bàn ăn cho lắm.)
Nhật Ký Trên Bàn:
"Tiền tiết kiệm đã kha khá rồi, mình phải mua món đồ đó rồi trưng lên."
Nefer:
(Món đồ đó... là chỉ gì nhỉ?)
Nhật Ký Trên Bàn:
Những gì viết trong nhật ký hầu hết đều là chuyện thường ngày. Có thể thấy người viết mang vai trò là một người Khaenri'ah bình thường.
Nhật Ký Trên Bàn:
Với nét bút này thì rất khó để xác định ra phong cách cụ thể. Nhìn không nổi bật, cũng không cứng nhắc, thậm chí sau khi đọc xong còn khó để lại ấn tượng.
Nefer:
(...Hắn đúng là chuyên nghiệp. Chẳng trách sao nghe nói dù có dùng biện pháp gì thì cũng không thể lần được tung tích của Rerir.)
Nefer:
(Biến thành bộ dạng như bây giờ, nhưng vẫn lưu giữ lại một số thói quen trước đây sao?)
Nhật Ký Trên Bàn:
Lật đến phía sau cuốn nhật ký mới thấy dưới một trang nào đó có vết lõm.
Nhật Ký Trên Bàn:
Còn trang trước thì bị ai đó xé mất rồi, tạm thời không thể biết được nội dung.
Nefer:
(Rerir đã xé trang đó đi rồi sao?)
Nhật Ký Trên Bàn:
Nhưng dấu vết này không phải không thể phục hồi. Chỉ cần chọn được góc độ thích hợp, rồi dùng chất liệu gì đó giống với bút than để tô lên...
Nhật Ký Trên Bàn:
Trên bàn có cây bút than mảnh, Nefer đã nhanh chóng khôi phục lại nội dung bị xé mất bằng cách tô lên.
Nhật Ký Trên Bàn:
So với nét chữ không có gì ấn tượng trước đó thì mấy câu này nguệch ngoạc hơn, giống như một người đang buồn chuyện gì đó rồi viết ra.
Nhật Ký Trên Bàn:
"Trước khi gặp em, anh từng tưởng rằng trái tim mình chỉ là một vũng nước đọng."
Nhật Ký Trên Bàn:
"Ở đó chôn vùi một vầng trăng sáng. Trong rừng cây khô héo không có gió, trên mặt nước cũng không gợn sóng."
Nhật Ký Trên Bàn:
"Em đã khiến anh hiểu, trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn gỉ sét. Nó vẫn đập, vẫn có thể yêu một người."
Nefer:
(Chỉ là một đoạn bộc bạch bình thường thôi mà, tại sao lại phải giấu nhỉ?)
Nefer:
("Chôn vùi một vầng trăng sáng"...)
Quan sát hồi ức của Rerir
Dainsleif:
Rerir! Bên này!
Rerir:
Dain! Ồ, là... ngài Vedrfolnir sao? Không ngờ ngài cũng ở đây.
Vedrfolnir:
Ở bên ngoài cung điện thì không cần gọi tôi như vậy đâu. Xin chào, Rerir.
Dainsleif:
Hiếm khi Rerir rảnh, nên em mời anh ta đến uống rượu luôn. Nhà tiên tri trong cung đình cũng cần có thời gian nghỉ ngơi mà, đúng không?
Rerir:
Haha, tôi cảm thấy rất vinh dự.
Vedrfolnir:
Vậy... chủ đề hôm nay là gì đây?
Rerir:
Sao lại nhìn tôi như thế? Nếu hỏi tôi thì câu trả lời là uống rượu vốn dĩ không cần lý do gì cả.
Dainsleif:
Thôi nào, lần trước không phải anh nói muốn cầu hôn sao? Tiến triển thế nào rồi?
Rerir:
Đường đường là "Kiếm Sĩ Hoàng Hôn" Dainsleif, hóa ra cũng thích nghe ngóng chuyện riêng của bạn bè sao?
Dainsleif:
Tôi chỉ không ngờ anh lại là người kết hôn trước trong số chúng ta thôi.
Vedrfolnir:
...
Rerir:
Nếu là trước kia thì có lẽ tôi cũng không tin đâu. Haha...
Dainsleif:
Nhưng anh định khi nào nói sự thật về công việc? Tôi đoán là bạn gái của anh vẫn chưa biết nhỉ.
Rerir:
Tôi cần phải tìm thời gian và địa điểm đàng hoàng mới được... Haiz, tôi còn chưa biết cô ấy nghe xong sẽ có thái độ như thế nào nữa.
Dainsleif:
Đừng bi quan như vậy chứ. Lỡ như cô ấy rất vui, cảm thấy công việc của anh tốt hơn nhiều so với hiện tại thì sao...
Dainsleif:
Binh sĩ đội cận vệ à... Tôi không ngờ anh lại bịa ra được thân phận này đấy. Bệ hạ có biết không?
Rerir:
Đương nhiên rồi. Mà đừng nói chuyện cũ nữa, còn anh thì sao rồi?
Dainsleif:
Tôi à? Tôi thì có gì đáng nói chứ... Hửm?
Dainsleif:
Ved, anh sao vậy?
Vedrfolnir:
...Không, không có gì.
Rerir:
...
Rerir:
(Vedrfolnir, anh trai của Dainsleif... Là vị "Tiên Tri" nổi tiếng của Khaenri'ah, sở hữu trí tuệ vượt qua hẳn người thường.)
Rerir:
(Mà anh ta hình như có ý kiến với chuyện của mình.)
Rerir:
(Anh ta biết mình sao? Anh ta xem mình là bạn của em trai, hay là thanh đao dưới trướng Hắc Vương?)
Rerir:
(Hơn nữa... Thái độ của anh ta, không lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay sao?)
Nefer:
(Mái tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh u ám. Thì ra Rerir trông như thế này vào thời đó.)
Nefer:
(Hoàn toàn bình thường, không khác gì những con người khác.)
Nefer:
(Thứ đáng sợ hơn cả quái vật đang cuồng loạn... Có lẽ chính là quá khứ của hắn.)
Tiếp tục quan sát hồi ức của Rerir
Rerir:
Tholindis? Hôm nay em về sớm vậy?
Tholindis:
Hôm nay là ngày bảo trì dụng cụ, nên em về sớm hơn. Còn anh thì sao? Hôm nay như thế nào?
Tholindis:
Anh sao thế, gặp rắc rối gì à? Lại bị cấp trên làm khó sao?
Rerir:
...
Rerir:
Khi tan ca anh đã đi uống rượu với Dain.
Tholindis:
Vậy không phải chuyện tốt sao?
Rerir:
...
Rerir:
Hôm nay Vedrfolnir cũng đến. Em biết đấy, đó là anh trai của Dainsleif.
Tholindis:
À, là ngài Vedrfolnir, em có nghe qua. Người ta nói mỗi lời ngài ấy nói cũng đều sẽ thành sự thật.
Rerir:
...Ngài ấy hình như có ý kiến khi nghe Dainsleif nhắc đến việc anh đã cầu hôn, nhưng khi anh hỏi thì ngài ấy lại không nói ra.
Tholindis:
Nên anh lo lắng sao? Rerir, đôi lúc anh trông như một đứa trẻ vậy.
Tholindis:
Chúng ta đâu phải nhân vật gì ghê gớm, sao có thể thu hút được sự chú ý của "Tiên Tri" Vedrfolnir chứ.
Tholindis:
Ngài ấy sẽ hướng đến một tương lai xa và vĩ đại hơn mới đúng.
Rerir:
Có lẽ em nói đúng.
Tholindis:
...
Tholindis:
Đừng lo lắng quá. Chúng ta chung sống với nhau lâu rồi, mọi thứ đều rất thuận lợi, anh cũng đã cầu hôn em rồi.
Rerir:
Ồ, em nhớ sao. Vậy... câu trả lời của em là?
Tholindis:
Chẳng phải em đã nói là cần thêm thời gian để quyết định sao. Mặc dù chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn cần phải chuẩn bị thật tốt và tính toán lâu dài chứ.
Rerir:
Ừm, anh sẽ nghe theo em. Nhưng đừng để anh đợi quá lâu nhé.
Rerir:
("Nhân vật nhỏ" à... Hmm, trong mắt những người như Vedrfolnir và Dainsleif thì mình trông như thế nào nhỉ?)
Rerir:
(Một người nhìn thấy tương lai thì liệu có thể nhìn rõ hiện tại không? Sự thịnh suy của vương triều phụ thuộc vào bệ hạ và người có năng lực, mình có làm gì cũng vô dụng.)
Rerir:
(Nhưng mỗi một quyết định, mỗi một suy nghĩ của họ thì lại khác. Bây giờ bệ hạ đắm chìm vào nghiên cứu, cường độ thanh tẩy với dòng máu Xích Nguyệt cũng đang không ngừng tăng lên.)
Rerir:
(Phe đối lập cũng đã từng phản kháng, nhưng đều không có kết quả. Mình biết rất rõ, vì chúng ta đã giết và xử lý xác của họ.)
Rerir:
(Có nhiều lý do để một người mang theo đao, lý do để rút ra thì lại khá ít. Bệ hạ chưa từng nghĩ đến chiến lược ôn hòa, và sau này cũng vậy.)
Rerir:
(...Kẻ đã giết người thay người khác, thì liệu có thể tìm được sự bình yên không?)
Rerir:
Tholindis... Anh...
Rerir:
Không, không có gì. Em nói đúng, những con người nhỏ bé như chúng ta, không được vận mệnh ưu ái, cũng không nên bị vận mệnh làm khó.
Rerir:
Chúng ta hoàn toàn có thể vui vẻ tiếp bước, cứ như vậy mà sống những ngày tháng bình thường...
Tholindis:
Đúng chứ? Cho nên anh hãy phấn chấn lên nào, Rerir.
Tholindis:
Anh xem, em có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của anh... Anh ở ngay đó, ở ngay cạnh em.
Tholindis:
Em sẽ thấy vui khi nhìn thấy anh, không ai có thể tước đi cảm xúc đó của em. Vì vậy, anh hãy cười lên đi... Đừng cau mày nữa.
Rerir:
Em nói đúng, Tholindis. Anh đã quá lo lắng rồi.
Tholindis:
Được rồi. Nếu cứ thở dài thì anh sẽ phá hỏng tâm trạng của chúng ta đấy. Vũ hội đêm nay anh đã chuẩn bị xong chưa? Em phải đi trang điểm đây.
Rerir:
Em cứ đi đi. Anh còn chút việc, làm xong anh sẽ đi tìm em ngay.
Tholindis:
Anh còn bận rộn hơn những nhân vật lớn đấy! Được rồi, em qua đó trước, anh đừng đến trễ đấy. Nếu để em đợi lâu thì em sẽ không bỏ qua đâu.
Rerir:
Được rồi, em yên tâm nhé.
Rerir:
Nhưng em thật là, không chấp nhận lời cầu hôn của anh mà còn bắt anh cùng đi vũ hội sao?
Tholindis:
Đương nhiên rồi. Em đã nói với mọi người từ lâu là sẽ dẫn theo bạn nhảy đến mà.
Tholindis:
Anh không thể gom hai chuyện lại với nhau được... Đây là hai việc khác nhau.
Rerir:
Hừm...
Rerir:
Được rồi, anh sẽ mặc bộ màu trắng đến đó.
Nefer:
(Xem ra Rerir đang cố ý che giấu việc mình phục vụ cho cơ quan đặc vụ, giả làm một binh sĩ của đội cận vệ Hắc Vương.)
Nefer:
(Hình như hắn không muốn vị hôn thê của mình biết được thân phận khác của mình. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, những người làm công việc tình báo đa số đều như vậy.)
Nefer:
(Hah, không ngờ hắn cũng là người cùng ngành với mình đấy...)
Nefer:
(Để điều tra thêm xem sao.)
Rời khỏi nhà
Thorkell:
Ngài Rerir, nhờ có ngài mà lần truy bắt trước đã rất thuận lợi. Tổng cộng bắt được 32 tên Tàn Dư Xích Nguyệt và 67 tên đồng phạm.
Rerir:
Vương triều đã sụp đổ nhiều năm rồi, vậy mà vẫn còn nhiều tàn dư như vậy.
Thorkell:
Đúng vậy! Hắc Nhật thay thế Xích Nguyệt vốn đã là định mệnh, và bệ hạ tinh thông vạn vật, đang dẫn dắt quốc gia chúng ta đi đến thịnh vượng.
Thorkell:
Khaenri'ah không cần vầng trăng đã chết nữa. Nhưng luôn có những người không hiểu đạo lý này, cứ cố chấp với quá khứ tươi đẹp.
Rerir:
Cũng không hoàn toàn là vậy. Xích Nguyệt đúng là một thời đại đáng để hoài niệm, nên mới có nhiều người muốn phục quốc như vậy.
Rerir:
Rất nhiều bí mật mà nó để lại cho đến nay vẫn chưa được giải đáp, người yêu của tôi cũng làm công việc nghiên cứu liên quan đến phương diện này.
Thorkell:
Anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình à?
Rerir:
...
Rerir:
Tôi phải mở lời như thế nào đây?
Rerir:
Nói với cô ấy rằng tôi là đao phủ do bệ hạ chỉ định, cả hai bàn tay của tôi đều đã nhuốm đầy máu sao?
Thorkell:
Đây đâu phải việc anh muốn đâu. Anh và tôi đều là trẻ mồ côi, chúng ta vốn không được lựa chọn.
Rerir:
Nhưng món nợ này vẫn nên để tôi tự mình gánh lấy.
Rerir:
Đúng rồi... Dạo này việc kiểm tra huyết mạch Xích Nguyệt cần phải gắt gao hơn.
Rerir:
Hình như có người rất có ý kiến với tương lai của tôi, đặc biệt là về chuyện hôn nhân. Tôi có một suy đoán... Có lẽ chúng ta sẽ bị Xích Nguyệt báo thù.
Thorkell:
Sự lo lắng của anh không phải vô căn cứ. Những năm nay đã có rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta chết vì điều này. Bọn chúng không phải cừu non chịu trói, mà là những con dã thú giấu đi răng nanh của mình.
Thorkell:
Hãy bảo trọng nhé, Thợ Săn Ánh Trăng. Tôi chờ đi uống rượu mừng của anh đấy.
Rerir:
Anh cũng vậy, giữ gìn sức khỏe nhé.
Rerir:
...
Rerir:
Tholindis, anh không hề muốn giấu em. Nếu có thể, thì người anh không muốn lừa dối nhất chính là em.
Rerir:
Chính vì thế mà anh mới phải giữ bí mật. Có những chuyện em không thể biết được...
Rerir:
Vương triều dưới ánh trăng đã là quá khứ. Ngày nay mặt trời đã treo trên cao, nhưng vẫn có người muốn gọi hồn mặt trăng đã chết quay về.
Rerir:
Đây là lý do Vedrfolnir che giấu sao? Không lẽ sự lo lắng của anh ta liên quan đến bí mật gì đó của cung đình, không tiện nói cho mình biết ư?
Rerir:
...Vẫn nên đi hỏi cho rõ mới được. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải bảo vệ Tholindis.
Nefer:
(Phản ứng của Vedrfolnir dường như đã khiến Rerir thấy rất bận tâm...)
Nefer:
("Tiên Tri" Vedrfolnir, "Kiếm Sĩ Hoàng Hôn" Dainsleif. Thì ra khi đó họ là như vậy...)
Nefer:
(Đã điều tra xong xung quanh rồi. Ở đây dường như không còn những ký ức nào khác nữa.)
Nefer:
(Có cần đi nơi khác xem thử không nhỉ? Mà khoan... Làn khói đen này là sao?)
Điều tra khói đen kỳ lạ
Tholindis:
Anh vẫn cứ đến muộn! Rerir, để xem khi về em sẽ xử lý anh thế nào nhé...!
Orlog:
Chị đang đợi ai à? Chị có muốn mua một bó hoa không?
Tholindis:
Hm? Ồ, được. Chọn giúp chị một bó đẹp đi.
Orlog:
Cảm ơn chị. Nhưng chị xinh đẹp như vậy, trên tay em hình như không có hoa nào xứng với chị.
Tholindis:
Em nhỏ tuổi như vậy mà nói chuyện có duyên thật đấy.
Orlog:
Em không lừa chị đâu. Em... có thể lấy cặp mắt này ra để thề.
Tholindis:
Em là...
Orlog:
Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?
Tholindis:
...Em là ai, tìm tôi có việc gì?
Orlog:
Là ai không quan trọng. Gần đây có quá nhiều đồng đội phải hy sinh, nên em mới quyết định mạo hiểm đến gặp chị.
Orlog:
Cách đây không lâu, Thợ Săn Ánh Trăng đã cho thuộc hạ phát động cuộc tấn công vào một căn cứ của tụi em. Tụi em đã tổn thất rất nhiều, những người đến giúp đỡ cũng đã hy sinh.
Tholindis:
Xin lỗi, tôi không rõ tại sao em lại đột nhiên nói những lời này... và tôi cũng không muốn xen vào.
Orlog:
Đừng vội, cứ lắng nghe đã... Lần này tụi em đã nhìn rõ mặt tên đó, và cũng điều tra ra thân phận của hắn.
Orlog:
Tên hắn là Rerir, ẩn nấp dưới thân phận binh sĩ của đội cận vệ.
Tholindis:
...Cái gì?!
Orlog:
Thật nực cười. Không ngờ vị hôn phu của chị lại là một tên đao phủ đấy, chị không ngửi thấy mùi máu trên người hắn sao?
Tholindis:
Tại sao lại đột nhiên tìm tôi để nói những chuyện này chứ?
Orlog:
Rất đơn giản. Là bởi vì...
Nefer:
(Thật kỳ lạ... Rerir hoàn toàn không xuất hiện trong đoạn hồi ức này. Nó là hồi ức chỉ thuộc về Tholindis.)
Nefer:
(Rerir không thể biết được những chuyện mà hắn ta không hề có mặt mới đúng.)
Nefer:
(Vậy tại sao ký ức của cô ấy lại xuất hiện trong mảnh vỡ của hắn nhỉ?)
Nefer:
(...Thời gian nghi thức sắp hết rồi. Xem ra phải dừng lại ở đây thôi.)
Tổng kết manh mối về Rerir
Nefer:
Phù...
Lauma:
Vừa rồi là năng lực của cô sao? Cô đưa chúng tôi... xâm nhập vào mảnh vỡ của Rerir để quan sát ký ức của hắn à?
Nefer:
Hỏi thêm nữa là phải thu tiền đấy.
Jahoda:
Sếp ơi... Bây giờ trong lòng em chỉ toàn là sự sùng bái dành cho sếp thôi! Không ngờ chị còn làm được việc lợi hại như vậy đấy!
Jahoda:
Nhưng mà em chưa xem đủ! Em cứ cảm thấy sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra ấy...
Nefer:
Chị cũng rất tò mò mà. Nhưng thời gian nghi thức là có hạn, lần điều tra này tạm thời kết thúc ở đây thôi.
Nefer:
Cũng may, chúng ta đã nhận được khá nhiều thông tin.
Lauma:
Tình hình của chúng ta không tệ... Không biết những người khác thế nào rồi.
Lauma:
Đặc biệt là Nhà Lữ Hành. Nhiệm vụ của họ không đơn giản... Mong là họ sẽ thuận lợi.
Nefer:
Nếu lo lắng thì cứ đi xem thử thôi.
Jahoda:
Lần nào sếp cũng đều dành chút thời gian để ghi chép và sắp xếp lại. Vậy tôi sẽ ở lại phụ giúp, cô cứ đi gặp mọi người trước nhé.

Trường Tồn Như Ánh Trăng
Sau khi đàm phán với Sandrone, bạn rời khỏi Cục Thiết Kế Thí Nghiệm của Fatui. Khắp nơi đều là Cuộc Săn Hoang Dã, hãy trở về căn cứ bí mật mà không bị phát hiện.
Nghĩ cách trở về căn cứ bí mật
Paimon:
Chậc, chúng đã đi quanh đây gần hai ngày rồi... Đám quái vật này đúng là bám dai như đỉa vậy.
Paimon:
Tuy chưa bị phát hiện, nhưng chúng cứ tuần tra ở đây thì sao chúng ta quay về được!
Paimon:
Được sao? Bị phát hiện là tiêu luôn đó!
Paimon:
Chỉ cần phát hiện ra chúng ta là chúng sẽ báo tin cho Rerir ngay, rồi tên đáng sợ đó sẽ lại mò đến lần nữa...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải liều thôi.
Paimon:
Ừm. Suỵt...
Né tránh Cuộc Săn Hoang Dã
Paimon:
Không ngờ ở đây cũng có nhiều như vậy...!
Columbina:
Lửa...
Paimon:
Lửa?
Tiếng Thét Của Cuộc Săn Hoang Dã:
Raargh!!!
Paimon:
Đợi đã, là mùi gì vậy...? Ối! Chỗ này bị cháy rồi!
Arlecchino:
Sandrone nói đúng, trông cô đang rất yếu ớt đấy.
Arlecchino:
Nếu là cô của trước đây thì sẽ không bị đám sâu bọ này cản đường đâu. Tôi nghe nói cô vì làm một việc cho Nữ Hoàng mà đã mất đi phần lớn sức mạnh...
Arlecchino:
Cái giá của tự do thật đắt đỏ, đúng chứ?
Paimon:
Là, là cô sao... Arlecchino! Cô đến rồi!
Arlecchino:
Đã lâu không gặp, Columbina. Và cả hai vị khách quý của Căn Nhà Hơi Ấm nữa.
Columbina:
Lâu rồi không gặp, Arlecchino.
Đi theo Sandrone sửa chữa máy móc
Sandrone:
Tên Rerir đáng ghét... Ta đã thu thập dữ liệu của ngươi rồi, lần sau gặp mặt ngươi cứ liệu hồn đấy!
B.O.S.C.O.NO.1:
Beep beep...
Sandrone:
Hừ... Tên đó mạnh tay thật...
???:
Xin chào... Có cần giúp đỡ gì không?
Sandrone:
Đừng có mà đến gây rắc rối, không thấy người ta đang bận sao?
Sandrone:
Hửm? Giọng nói này... Các người là...
Lyney:
Xin chào, quý cô Sandrone. "Cha" bảo chúng tôi đến đây giúp đỡ.
Sandrone:
Hừm, chu đáo quá nhỉ.
Sandrone:
Tên kia... Freminet đúng không? Qua kia giúp ta sửa đồ. Lyney thì đi trông chừng em gái đi, đừng để cô ấy chạm vào máy móc của ta.
Sandrone:
Cô mèo đó chạm vào máy móc thì mười cái hết chín cái hỏng, tốt nhất là dẫn cô ấy đi quét dọn đi.
Lynette:
Hừm.
Lyney:
Ahaha... Vậy chúng tôi bắt đầu dọn dẹp từ tầng dưới nhé. Freminet, ở đây giao cho em đấy.
Freminet:
Cứ yên tâm.
Sandrone:
Đợi đã.
Sandrone:
...Trong tủ chắc vẫn còn trà đấy, muốn uống loại nào thì tự pha đi.
Quay về căn cứ bí mật thảo luận kế hoạch tiếp theo
Varka:
Tôi rất vui khi được thấy các vị bình an trở về đấy.
Paimon:
Ủa? Hình như còn thiếu nhiều người nhỉ... Nhóm của Flins sao rồi? Hình như Nefer cũng không có ở đây?
Varka:
Tôi đã quay về trước. Flins thì đang hỗ trợ Aino và Ineffa bố trí mồi nhử để kéo dài thời gian. Còn Nefer thì...
Jahoda:
Sếp đang dành thời gian để sắp xếp lại, bảo chúng tôi mang tình báo tuyệt mật đến đây trước.
Varka:
Thì ra là thế. Vậy thì vào thẳng vấn đề chính đi.
Varka:
À mà, cô gái này là trợ thủ mà các vị tìm được sao?
Arlecchino:
Xin chào. Tôi và Columbina là bạn trà, nên được mời đến đây giúp đỡ. Các vị có thể gọi tôi là Arlecchino.
Lauma:
(Kỳ lạ...)
Jahoda:
(Mắt của cô ấy... hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi? Mà khoan! Trong hồi ức mà sếp vừa cho mình xem...)
Varka:
Arlecchino. Nghe nói Quan Chấp Hành thứ tư của Fatui cũng có cái tên như vậy, chắc không chỉ là trùng tên đâu nhỉ?
Arlecchino:
Ngài đại đội trưởng đúng là hiểu biết sâu rộng đấy. Một người đến từ Mondstadt, sống ở Nod-Krai, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến con người và công việc ở Snezhnaya.
Varka:
Haha, cũng như nhau thôi. Xem ra cô cũng biết rõ thân phận của tôi nhỉ.
Lauma:
Quan Chấp Hành Fatui...
Jahoda:
(Bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực quá... Dù sao cũng là Quan Chấp Hành của Fatui, cho dù có là bây giờ thì cũng không thể tùy tiện tin tưởng được.)
Varka:
Tôi thật sự có chút hiếu kỳ đấy. Vị tiểu thư Nguyệt Thần đó đã rời khỏi Fatui rồi, thế mà sao cô vẫn sẵn lòng mạo hiểm đến đây giúp đỡ vậy?
Arlecchino:
Nod-Krai không thuộc Mondstadt, nhưng chẳng phải ngài Varka đây cũng đang đấu tranh cho vùng đất này sao?
Arlecchino:
Có những chuyện không cần lý do cụ thể. So với phần thưởng sau cùng thì nguy cơ mất kiểm soát cục diện sẽ còn đáng bận tâm hơn đấy.
Arlecchino:
Đương nhiên, nếu nói là chẳng có chút lợi ích nào thì cũng không thực tế lắm... Nhưng đó là chuyện giữa tôi và Columbina.
Lauma:
Xin lỗi, tôi không có ý hoài nghi. Chỉ là chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối do Fatui gây ra thôi.
Lauma:
Nod-Krai có cách sống của riêng mình, nhưng từ khi Fatui đến đây, thái độ họ đối đãi với chúng tôi không được thân thiện cho lắm.
Arlecchino:
Tôi hiểu rõ trước đây hai bên tồn tại nhiều mâu thuẫn. Có những chuyện mặc dù tôi đã cố gắng để tránh, nhưng xung đột lợi ích căn bản đã định sẵn là không thể giải quyết theo cách hữu nghị được.
Arlecchino:
Vì vậy, hành động lần này tôi sẽ tham gia với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến Fatui.
Arlecchino:
Để thể hiện thành ý, tôi cũng xin nói thẳng. Tôi có cách giúp Columbina tìm được Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt để khôi phục thêm sức mạnh.
Arlecchino:
Các vị còn gì muốn thảo luận không? Chúng ta có thể bắt đầu được rồi.
Jahoda:
(Cô gái này... ngoài miệng thì nói "thể hiện thành ý", nhưng lại hoàn toàn bỏ qua phương án tìm Tủy Mặt Trăng. Có vẻ như không muốn tiết lộ bí mật.)
Jahoda:
(Cô ấy đã lái sang chủ đề tiếp theo rồi, bây giờ cũng khó để hỏi lại. Trước mắt chỉ có thể tạm tin tưởng thôi... Quan Chấp Hành thứ tư à, trông thật không dễ đối phó.)
Varka:
...
Varka:
Nếu quý cô Arlecchino đây đã tự tin như vậy thì chúng ta bắt đầu thảo luận vấn đề tiếp theo nhé. Jahoda, đến lúc chia sẻ tin tình báo tuyệt mật rồi.
Jahoda:
Khụ khụ, các vị nghe rõ đây! Trước hết, thân phận thực sự của Thợ Săn Ánh Trăng chính là một đặc nhiệm của Khaenri'ah, công việc chính của hắn là tiêu diệt hết "Tàn Dư Xích Nguyệt".
Varka:
"Tàn Dư Xích Nguyệt"?
Jahoda:
Đúng vậy. Rerir trong hồi ức đã nói rất nhiều chuyện về "Xích Nguyệt" và "Hắc Nhật", hình như đều là lịch sử từ thời Khaenri'ah cả.
Columbina:
...
Columbina:
Theo tôi biết thì Xích Nguyệt và Hắc Nhật là hai triều đại mà Khaenri'ah đã trải qua.
Columbina:
Tương truyền trong quá khứ xa xôi, người Khaenri'ah tôn thờ Xích Nguyệt, và đã có được sức mạnh thần bí từ hình ảnh phản chiếu của mặt trăng.
Columbina:
Thế nhưng chỉ sau một cuộc chính biến, Hắc Nhật đã thay thế Xích Nguyệt, trở thành biểu tượng mới cho Khaenri'ah, đón chào một triều đại hoàn toàn mới.
Lauma:
Cho dù Triều Đại Xích Nguyệt đã bị hủy diệt từ lâu, nhưng vị quân chủ cuối cùng của Triều Đại Hắc Nhật là Hắc Vương vẫn thèm khát những bí mật mà nó để lại, và đã phái "Thợ Săn Ánh Trăng" bí mật bắt giữ tàn dư của Xích Nguyệt.
Lauma:
Rerir khi đó có vẻ chưa điên loạn, hành vi và lời nói cũng không khác gì người bình thường. À... Hắn còn có một vị hôn thê tên là Tholindis.
Nhà Lữ Hành:
Tholindis...?
Lauma:
Sao vậy, Nhà Lữ Hành?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vedrfolnir...! Rhinedottir...! Arrghh... Tholindis! Tholindis!
Varka:
Còn manh mối nào khác không? Ví dụ như vị hôn thê của hắn ấy, đó là người thế nào?
Jahoda:
Để nghĩ xem... Cô ấy là nhà nghiên cứu của Viện Bí Ẩn, nhưng hình như còn che giấu bí mật gì đó khác.
Lauma:
Còn một chuyện nữa. Trong mảnh tàn dư của Rerir không hiểu tại sao lại lẫn một chút ký ức của Tholindis, tuy đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.
Varka:
Hmm... Rất nhiều manh mối đấy. Tóm lại, chúng ta có thể kết luận là khi Tholindis còn sống thì Rerir cũng rất tỉnh táo và bình thường.
Varka:
Vậy thì Tholindis hẳn là một chấp niệm trong lòng hắn. Cô ấy... là con lai hay người Khaenri'ah thuần chủng nhỉ?
Paimon:
Anh hỏi vậy để làm gì? Mà đợi đã, nếu là người Khaenri'ah thuần chủng thì...
Paimon:
Đúng đó! Giống như Capitano vậy!
Jahoda:
Nếu tìm được tung tích cô ấy, liệu chúng ta có thể giúp Rerir trở lại bình thường không nhỉ?
Lauma:
Có khả năng này, nhưng cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào đó.
Lauma:
(Vị thương nhân mà Nefer quen biết... tên là Dori nhỉ? Có thể nhờ cô ấy giúp đỡ điều tra.)
Varka:
Nếu vậy, giờ chúng ta sẽ tiếp tục chia nhóm hành động.
Varka:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Kuutar, cùng với quý cô Arlecchino này sẽ đi tìm Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt.
Varka:
Còn những người khác...
Lauma:
Trên đường đến đây, tôi phát hiện Cuộc Săn Hoang Dã đã trở nên điên cuồng hơn trong việc truy bắt Kuutar.
Lauma:
Cứ như vậy thì những người bình thường sống ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng... Tôi định tổ chức một nhóm tín đồ đi giải quyết chúng.
Jahoda:
Vậy tôi về Hội Đồng Bí Mật gặp sếp trước đây.
Varka:
Hah, mọi người đều có việc phải làm, cảm giác này tuyệt thật đấy.
Varka:
Cuộc Săn Hoang Dã hoạt động dồn dập, các Ratnik chắc cũng bắt đầu hành động rồi. Chúng ta cần có người báo tin này cho Flins.
Varka:
Tôi sẽ ở lại đây đợi Flins. Khi Aino và Ineffa trở về thì tôi sẽ bàn kế hoạch tiếp theo với họ.
Paimon:
Được!
Arlecchino:
Thời gian cấp bách, chúng tôi đi trước đây.
Lauma:
Chúng tôi cũng xuất phát để cố gắng kéo dài thời gian cho mọi người đây.
Varka:
Haha, đừng căng thẳng, cứ làm hết mình thôi. Tình hình cấp bách, nên tôi cũng đã gọi chi viện rồi. Không lâu nữa sẽ có đồng đội mới đến đây thôi.
Varka:
Mạnh ai nấy bảo trọng nhé. Giải tán!
Flins:
Chúng tôi về rồi đây. Sớm hơn hay trễ hơn vậy?
Varka:
Haha, trễ một chút thôi, những người khác đã bắt đầu hành động rồi. Nguyệt Thần đã tìm thấy trợ thủ mới, Nefer cũng điều tra ra một vài manh mối.
Varka:
Bên anh vẫn thuận lợi chứ?
Aino:
Cũng tàm tạm, không biết có thể kéo dài được bao lâu nữa... Tốc độ phá hủy mồi nhử của hắn nhanh quá, vượt xa tưởng tượng của chúng tôi.
Aino:
Lát nữa tôi định làm thêm một ít, nhưng bây giờ tôi phải nghỉ ngơi một lát đây. Mệt quá rồi!
Aino:
À phải rồi, Ineffa, kể cho ông chú Varka nghe chuyện lúc nãy chúng ta đã thảo luận cùng Flins nhé.
Ineffa:
Được.
Ineffa:
Trước đây, ông chú Varka từng đề cập đến việc bản thân đến Amsvartnir để điều tra nguồn gốc Cuộc Săn Hoang Dã, nhưng lại phát hiện đó chỉ là nghi binh.
Ineffa:
Tuy nhiên, theo tình báo mà Flins cung cấp, trước khi Varka tới Amsvartnir thì Nod-Krai đã có nhiều lần bùng nổ Cuộc Săn Hoang Dã.
Ineffa:
Lúc đó Rerir vẫn chưa hồi sinh, thực lực còn rất hạn chế. Về lý thuyết thì hắn thiếu cách thức để "đồng thời gây án" ở cả hai nơi.
Varka:
...
Varka:
Flins, các Ratnik đang hợp sức chống lại tai họa Cuộc Săn Hoang Dã của Nod-Krai, họ cần sự giúp đỡ của anh.
Varka:
Aino, tôi tin cô có thể tạo ra loại máy móc tốt hơn chứ không chỉ là mồi nhử. Nhưng trước đó thì hãy nghỉ ngơi cho thật tốt ở đây đã nhé.
Varka:
Tôi và Ineffa sẽ đến Amsvartnir một chuyến để xem xem có manh mối gì không.
Aino:
Hay quá! Tôi đoán ông chú Varka sẽ nói như vậy mà! Dựa theo thỏa thuận, tuần tới Ineffa không được quản chuyện ăn đồ ngọt của tôi nữa nhé!
Ineffa:
Thông tin đã cập nhật, tăng "độ dự đoán chính xác" của Aino.
Varka:
Ý là sao?
Flins:
Họ đã đánh cược, nói rằng anh sẽ đưa ra phán đoán như vậy sau khi nghe tin.
Varka:
Bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ làm như vậy mà. Chuyện này không đáng để cược đâu.
Flins:
Chúng tôi đã bàn bạc rồi. Việc điều tra Amsvartnir sẽ giao cho Ineffa, còn anh tiếp tục ở lại đây.
Flins:
Căn cứ tác chiến không thể thiếu đi vị trí giám sát toàn diện. Hơn nữa... vết thương khi mai phục Rerir của anh chắc vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu nhỉ.
Varka:
...Xem ra tôi đã nhận được công việc nhẹ nhàng nhất rồi đấy nhỉ. Thôi được, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại sau.
Đến vị trí mà Arlecchino nói
Arlecchino:
Ở đây không tệ, thích hợp để làm cánh cổng kết nối hai thế giới.
Paimon:
Arlecchino, cô bảo chúng tôi đi theo đến đây, rốt cuộc là có cách gì vậy?
Paimon:
Chúng tôi vẫn chưa hiểu gì cả! Ngay cả Columbina cũng không biết tung tích Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt thì sao cô biết được chứ?
Arlecchino:
Rất đơn giản, vì tôi chính là huyết mạch của hoàng thất Xích Nguyệt, là hậu duệ của ngọn lửa hai thế giới.
Paimon:
Haả...!!
Paimon:
Thật sao? Là Triều Đại Xích Nguyệt của Khaenri'ah mà mọi người vừa nhắc đến à?
Arlecchino:
Tôi hiểu sự ngạc nhiên này. Lần đầu tiên tôi biết được tin này cũng cảm thấy vô cùng khó tin đấy.
Arlecchino:
Nhưng sau khi tĩnh tâm và suy nghĩ kỹ lại, tôi đã nhanh chóng chấp nhận, vì tất cả đều đã sớm có điềm báo rồi.
Arlecchino:
Lúc nhỏ, tôi phát hiện mình có thể điều khiển một loại lửa đặc biệt. Nó chảy trong cơ thể như máu, lặng lẽ đốt cháy tinh thần của tôi.
Arlecchino:
Hơn nữa, nếu tôi thay đổi cảm xúc dữ dội hay dùng ngọn lửa máu này quá độ, thì trong ngọn lửa sẽ có "sự tồn tại" nào đó ăn mòn cơ thể tôi.
Nhà Lữ Hành:
Cánh tay của cô...
Arlecchino:
Đúng vậy, hai cánh tay này cũng là do thứ đó ban cho. Ban đầu tôi chỉ coi đó như một sự nguyền rủa. Nhưng sau khi trở thành Quan Chấp Hành, Pierro đã giải đáp về thân thế của tôi.
Arlecchino:
Kết hợp với kết quả điều tra mấy năm nay của mình, tôi đã dần hiểu ra một vài chuyện...
Arlecchino:
Ví dụ, cái gọi là Xích Nguyệt... thực chất là sản vật sinh ra sau khi Hồng Nguyệt tan vỡ. Nó vì để kéo dài sinh mệnh của mình mà đã kết hợp với Vực Sâu.
Arlecchino:
Ngọn lửa máu mà tôi dùng chính là sức mạnh Xích Nguyệt ban cho. Trong đó có quyền năng Hồng Nguyệt khi còn tồn tại, và cũng có sự ảnh hưởng của Vực Sâu.
Arlecchino:
Vực Sâu thì các vị đều không xa lạ gì rồi... Tôi dùng sức mạnh của nó, nó cũng thèm khát linh hồn của tôi. Từ đầu ngón tay đến cả cánh tay, màu đen quỷ dị này chính là dấu vết sau khi bị nó xâm chiếm.
Columbina:
Tôi nhớ cô đã từng nói với tôi, rằng nếu có một ngày sự xâm chiếm lan tới tim, thì cô sẽ trở thành một sự tồn tại khác.
Arlecchino:
Đúng vậy. Vì thế tôi đang cố gắng tránh dùng quá nhiều sức mạnh. Đây sẽ là thế trận giằng co lâu dài giữa hai bên.
Paimon:
Arlecchino...
Arlecchino:
Chuyện của tôi để lần sau gặp rồi nói nhé. Còn về Xích Nguyệt và Hồng Nguyệt, các vị còn chỗ nào chưa hiểu không?
Paimon:
Để tôi nghĩ xem. Xích Nguyệt mà người Khaenri'ah từng tôn thờ, thật ra có nguyên mẫu là Hồng Nguyệt, một trong ba vầng trăng, đúng chứ?
Paimon:
Vậy người Khaenri'ah khi đó có chút giống với người của Dòng Dõi Sương Nguyệt... Phải vậy không?
Arlecchino:
Có rất nhiều lịch sử đã biến mất trong quá khứ. Chi tiết cụ thể thì chúng ta cũng không có cách nào để biết được.
Arlecchino:
Nhưng theo suy đoán của tôi thì người Khaenri'ah không tôn sùng mặt trăng một cách chân thành đến thế. Di hài của Hồng Nguyệt chỉ là vật trung gian kết nối họ với Vực Sâu mà thôi.
Arlecchino:
Sau đó, có lẽ do ai đó phát hiện ra cách tiếp xúc trực tiếp với Vực Sâu, hoặc xuất hiện sự khác biệt về mặt quan niệm... Dẫn đến một số người dân đã phát động chính biến để xua đuổi huyết mạch vương thất Xích Nguyệt.
Arlecchino:
Tuy nhiên, dù cho mặt trời đen vẫn treo trên đầu, thì ánh trăng cũng chưa từng biến mất hoàn toàn. Sự tồn tại của tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Columbina:
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người cô.
Columbina:
Thông qua cô, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy vầng trăng màu đỏ thần bí ấy. Trong ngọn lửa của cô phản chiếu tàn ảnh của mặt trăng, và cả luồng khí đen kỳ lạ.
Arlecchino:
Cảm ơn cô đã giữ bí mật này cho tôi. Có rất nhiều điều về Xích Nguyệt vẫn chưa được giải thích, tôi cũng không muốn có một số người tìm đến tôi với danh nghĩa nghiên cứu.
Arlecchino:
Được rồi, thời gian có hạn. Dù còn thắc mắc gì thì chúng ta cũng nên tiếp tục kế hoạch thôi.
Arlecchino:
Tôi muốn xác nhận lại nội dung trong lá thư mà Sandrone gửi. Cô không thể dung nạp Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt, nên sẽ tạm thời cất giữ nó ở chỗ tôi, đúng không?
Columbina:
Đúng vậy. Đây cũng là "thù lao" tốt nhất mà tôi có thể dành cho cô lúc này.
Columbina:
Hồng Nguyệt vốn liên quan đến thân thế của cô. Hơn nữa nếu cô cất giữ Tủy Mặt Trăng thì sức mạnh cũng sẽ được tăng thêm một bậc.
Arlecchino:
Chốt. Chúng ta bắt đầu thôi.
Paimon:
Bắt đầu...? Ở đây sao? Nơi này có liên quan gì đến Xích Nguyệt vậy?
Arlecchino:
Khi tôi trở thành Quan Chấp Hành, Pierro đã tặng tôi một cuốn sách tên là "Perinheri", hay có tên gọi khác là "Hleobranto Innamorato".
Arlecchino:
Cuốn sách này có thể tìm mua ở Fontaine, kể về một câu chuyện tình cảm ở Triều Đại Xích Nguyệt. Bỏ qua mối lương duyên yêu hận của nhân vật thì bên trong đó cũng có một số thông tin thú vị.
Arlecchino:
Nghe nói vào thời kỳ Xích Nguyệt, Viện Giáo Dưỡng sẽ tiếp nhận những đứa trẻ đến từ thế giới bên ngoài, và thiết kế một nghi thức gia nhập đặc biệt cho chúng.
Paimon:
Những đứa trẻ từ thế giới bên ngoài? Nghi thức gia nhập?
Arlecchino:
Đúng. Hiền giả của Xích Nguyệt mong muốn tìm thấy thứ từ bên ngoài thế giới có thể vượt qua thần linh, nhưng lại không muốn chúng hoàn toàn bị mất kiểm soát, nên đã tiến hành "gột rửa".
Arlecchino:
Họ sẽ để những đứa trẻ được thu nhận đó chui qua ống khói của lò sưởi, hỏi chúng "đã chết hay chưa", "có thấy không". Cho đến khi những đứa trẻ đó thừa nhận mình đã chết, và nhìn thấy một vầng trăng đỏ.
Arlecchino:
Người lớn sẽ ôm lấy những đứa trẻ vượt qua nghi thức, nói với chúng rằng... "Con đã đi qua ngọn lửa của hai thế giới trong lò luyện, và giờ đây con đã có được cuộc sống mới."
Arlecchino:
Trong sách không nói rõ ràng, nhưng tôi đoán có lẽ họ dùng cách này để "đóng dấu" vào những đứa trẻ được thu nhận, đảm bảo chúng sẽ mãi mãi sống dưới ánh sáng của Xích Nguyệt.
Columbina:
Chẳng trách tôi không cảm nhận được Tủy Mặt Trăng của Xích Nguyệt ở thế giới này. Xem ra nó đã bị phong ấn trong một không gian đặc biệt nào đó, cần tổ chức nghi thức mới có thể tạm thời vào được.
Paimon:
Nhưng chỗ chúng ta không có lò sưởi, cũng không có ống khói mà? Lẽ nào phải xây một cái sao? Tôi, tôi đi tìm vài viên gạch đây...
Arlecchino:
Không cần. Đường ống chỉ là hình thức, quan trọng là "đi qua ngọn lửa hai thế giới"... Cũng chính là ngọn lửa đặc biệt trong cơ thể tôi.
Arlecchino:
Người bị ngọn lửa này thiêu rụi sẽ để lại tàn ảnh, giống như linh hồn trên thế gian. Người Khaenri'ah khi đó tin rằng nó có thể liên kết hai thế giới sống và chết, nên đã đặt tên như vậy.
Arlecchino:
Tóm lại, dựa vào sức mạnh của tôi để mở cánh cổng dẫn các vị đến không gian đó cũng không phải chuyện khó.
Arlecchino:
Tuy nhiên, tôi phải luôn ở đây để duy trì con đường này, nên không thể đi cùng. Chặng đường sau đó thì cứ tự mình đi nhé.
Arlecchino:
Rất tốt, vậy tôi mở cổng đây.
Columbina:
Nhà Lữ Hành, chia cho tôi thêm một ít ánh trăng đi, có lẽ sẽ cần dùng tới.
Columbina:
Cảm ơn... Sức mạnh của tôi đã khôi phục đôi chút, có thể đưa mọi người vượt qua không gian phạm vi nhỏ, và đối phó với những nguy cơ tiềm tàng.
Arlecchino:
"Hỡi nữ chủ nhân bảy màu sắc khi xưa, người mẹ vĩ đại của lúc này... Người khoác áo đỏ, thống trị lưỡng giới. Dùng lửa để chấm dứt, lấy lửa để kết nối. Nay ta xin hiến dâng bản thân, mong thấy người giáng lâm."
Paimon:
Hoành tráng quá...!
Arlecchino:
Tôi chỉ có một lời khuyên thôi. Trong quá trình tiến vào, dù có nghe thấy gì thì cũng đừng trả lời.
Paimon:
Tôi nhớ rồi!
Columbina:
Tôi có thể cảm nhận được, bên trong có mây đen đáng ghét, và cũng có ánh trăng quen thuộc.
Columbina:
Cảm giác này, giống như phải đi gặp một người bạn đã lâu không gặp vậy... Đi thôi!
Varka:
Chuyện ở Amsvartnir... Là ai làm nhỉ?
Aino:
Thèm Krumkake quá...
Xuyên qua "đường hầm"
Paimon:
Mau nhìn xem! Mặt trăng màu đỏ... Chắc là nơi này rồi nhỉ?
Paimon:
Đây, đây là... mùi của Vực Sâu? Gần như chiếm trọn không gian này rồi! Chúng ta phải làm sao đây?
Columbina:
...
Columbina:
Thật thê thảm. Một phần di hài bị Vực Sâu bắt lấy treo lên không trung, như hài cốt đã mục ruỗng vậy. Hồng Nguyệt... Đây là nguyện vọng của cô sao?
Paimon:
Cẩn thận đấy, tôi cảm thấy nơi này rất u ám, dường như có thứ gì đó trong màn sương...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi, tôi theo sau nhé! Đừng đi nhanh quá!
Thăm dò sâu hơn
Paimon:
Thì ra là vậy...
Nhà Lữ Hành:
Vậy Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt ở trên trời sao?
Paimon:
Hả, thật sao? Cao như vậy thì chúng ta lên kiểu gì?
Columbina:
Không... Tôi không cảm nhận được gì trên đó.
Columbina:
Mà ngược lại... là ở dưới núi.
Paimon:
Để tôi xem thử... Ối! Có một cái bóng kỳ lạ trên mặt nước!
Paimon:
Đợi đã, nhìn xem! Bên kia hình như có thiết bị gì đó... Chúng ta qua đó xem thử đi!
Khởi động thiết bị gần đó
Paimon:
Này, nhìn xem! Sau khi kích hoạt thiết bị này thì cái bóng dưới nước cũng có thay đổi.
Paimon:
Lẽ nào bí mật được ẩn giấu trong đống thiết bị này sao? Chúng ta tìm thêm vài cái nữa xem.
Snorri:
Tholindis, những nhiệm vụ nghiên cứu còn lại giao cho cô nhé. Chúng tôi quay về trước đây.
Vilwis:
Không làm lỡ cuộc hẹn của cô với bạn trai đấy chứ...?
Tholindis:
Ưm, lo chuyện của mình đi. Cứ để lại cho tôi ít đồ ăn vặt trên bàn nhé.
Paimon:
Tholindis? Đó không phải tên vị hôn thê của Rerir sao? Tại sao giọng nói của cô ấy lại xuất hiện ở đây?
Paimon:
Đúng vậy! Lẽ nào lúc đó cô ấy đang nghiên cứu không gian kỳ lạ này sao?
Columbina:
Dưới sự ảnh hưởng của Vực Sâu, không gian ở đây cực kỳ thiếu ổn định.
Columbina:
Có lẽ đó là lý do tại sao một số điều cô ấy nói và làm đều được lưu giữ ở đây...
Tholindis:
...Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, mình đều nhớ đến bài thơ đọc được hồi nhỏ.
Tholindis:
"Tàn dư ánh trăng là mỹ nhân đã chết, khóc than trên đỉnh núi, khóc cho linh hồn mong manh của nàng."
Tholindis:
Một người như mình lại được ủy thác để nghiên cứu không gian Xích Nguyệt thần bí. Là trùng hợp sao? Hay là...
Khởi động thiết bị thứ hai
Tholindis:
Thì ra là vậy. Tủy Mặt Trăng, hoặc sức mạnh của ba vầng trăng thật ra là chìa khóa để mở ■■■■.
Tholindis:
Nếu ■■■■ thực sự tồn tại, có lẽ vở kịch điên rồ này đã có thể hạ màn rồi...
Khởi động thiết bị cuối cùng
Tholindis:
Thiết bị ức chế Vực Sâu đã được lắp đặt xong, tiếp theo chắc có thể tiến vào căn phòng chứa Tủy Mặt Trăng rồi.
Tholindis:
Rerir, anh ngày càng xa rời nguyện vọng của bản thân rồi. Nhưng căn nguyên của mọi thứ lại không nằm ở anh. Kể từ khi kẻ ngoại bang đó đến Khaenri'ah, Hắc Vương Irmin đã ngày càng điên cuồng.
Tholindis:
Nếu... nếu có thể để kẻ ngoại bang đó...
Paimon:
Nhìn kìa! Hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trở lại bình thường rồi!
Paimon:
Vừa rồi Tholindis nói là có thể vào căn phòng chứa Tủy Mặt Trăng. Vậy là nó đang nằm ở mặt trăng trong nước sao?
Columbina:
Khá chắc chắn... Ở nơi đó có hơi thở yếu ớt của một linh hồn sắp tàn lụi.
Paimon:
Vậy chúng ta đi mau thôi!
Thanh tẩy Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng xong.
Columbina:
Đây chính là Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt... Như ngọn lửa thiêu đốt bất diệt, lại bị Vực Sâu ăn mòn, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi.
Columbina:
Nếu thanh tẩy được sức mạnh Vực Sâu bên trong, chắc sẽ có được Tủy Mặt Trăng thuần khiết của Hồng Nguyệt.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
???:
Lạnh quá...
???:
Là em sao? Em đến rồi à?
Paimon:
Hả? Cô đang nói chuyện với chúng tôi sao?
???:
Cuối cùng... cũng được gặp lại em. Số mệnh chồng chéo... đã cho chị được giải thoát...
???:
Xin lỗi, khi đó chị đã nói dối. Cho dù biết trước tương lai thì khi chết đi, chị vẫn không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi.
???:
Khi mặt trăng vỡ vụn, cơ thể chị rạn nứt từng chút từng chút một, đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao mòn cắt xẻ. Ý thức dần tiêu tan, càng lúc càng lạnh... Chị không muốn biến mất như vậy...
???:
Lúc đó... em mang trong mình suy nghĩ gì để đến với mọi người vậy? Nếu chị cũng dũng cảm như em thì tốt biết mấy, sẽ không phải trải qua những điều còn đau khổ hơn cả cái chết nữa...
???:
Trông em có vẻ hoài nghi. Haha... Đúng vậy, lần đầu tiên gặp em, chị cũng... hoài nghi như vậy.
???:
Em phải tin rằng, tất cả đều có ý nghĩa. Tạm biệt nhé, Hypo...
Columbina:
...
Paimon:
Chuyện gì vậy? Ban nãy là giọng nói từ vị thần của Hồng Nguyệt để lại sao?
Paimon:
Giống như đang tâm sự với bạn bè vậy, nhưng rõ ràng là không quen biết chúng ta mà...
Columbina:
Có lẽ cô ấy xem tôi như "vị thần Sương Nguyệt" mà cô ấy từng biết.
Columbina:
Đối với một linh hồn đang tàn lụi như cô ấy, đã gần như không còn khả năng phân biệt được giữa chúng tôi nữa rồi.
Paimon:
Hmm... Tôi cảm thấy lời cô ấy nói có ý nghĩa sâu xa gì đó.
Paimon:
Tạm thời bỏ qua đã. Chúng ta lấy được Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt rồi, có thể giúp cô hồi phục sức mạnh rồi nhỉ?
Paimon:
Đến lúc rời khỏi đây rồi, quay về chỗ Arlecchino thôi. Hihi, chúng ta đi nào!
movie
Các bạn chuẩn bị rời đi, nhưng lại phát hiện nơi này xuất hiện cảnh tượng tận thế kỳ dị. Vầng trăng trên bầu trời hóa thành sao băng lao xuống, buộc các bạn phải bỏ chạy thoát thân.
Columbina giải thích là vì chúng ta đã lấy đi Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt, ý chí còn sót lại của Vực Sâu đang cố gắng giữ chân mọi người. Các bạn hợp sức chiến đấu với vô số ma vật và di tích sụp đổ, cố gắng thoát thân trong tình thế nguy cấp.
Khi các bạn chạy tới lối ra, thì phát hiện đường đi đã bị tảng đá lớn chặn mất, phía sau là đội quân ma vật đã bao vây. Vào lúc nguy cấp, giọng nói của Arlecchino vang lên, cô ấy dùng sức mạnh của Xích Nguyệt để ngăn cản ma vật và dọn sạch chướng ngại vật, giúp các bạn thoát khỏi hiểm cảnh.
Nói chuyện với Arlecchino
Paimon:
Phù... Về, về được rồi!
Paimon:
Là cô đã giúp chúng tôi phải không, Arlecchino?
Paimon:
Khoan đã! Tay, tay của cô...
Arlecchino:
Cái này sao? Yên tâm, chỉ là phải trả giá một chút thôi.
Arlecchino:
Vực Sâu muốn giữ mọi người ở trong đó, tôi lại từ chối mà dẫn ra ngoài, việc nó phẫn nộ cũng là điều có thể lường trước.
Arlecchino:
Cái giá phải trả mà có thể thu hồi được, thì đó không còn gọi là trả giá nữa. Cánh tay của tôi đã dung hòa với Vực Sâu, thanh tẩy là sẽ hủy hoại cả hai.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ...
Paimon:
Xin lỗi, Arlecchino. Vì giúp chúng tôi mà cô đã...
Arlecchino:
Tuy tôi cũng rất muốn giữ món nợ ân tình này, nhưng lần này tôi cũng chỉ thực hiện theo giao kèo thôi. Đúng chứ, Columbina?
Columbina:
Chắc chắn rồi. Arlecchino, tôi sẽ gửi Tủy Mặt Trăng của Hồng Nguyệt ở chỗ cô... Từ nay, ngọn lửa hai thế giới sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Arlecchino:
Mong là vậy. Đưa tay ra nào, Columbina, hãy nhận lấy ánh trăng tôi tặng cho cô.
Columbina:
Phù...
Arlecchino:
Sức mạnh đã tăng lên rồi chứ?
Columbina:
Uhh... Argh!
Paimon:
Columbina! Cô không sao chứ?
Columbina:
Không sao... Chỉ là nguồn sức mạnh khác nhau nên có chút bài xích thôi.
Arlecchino:
Dựa vào quyền năng của Sương Nguyệt, muốn điều khiển sức mạnh của những vầng trăng khác thì vẫn quá miễn cưỡng. Nhưng cô cũng đã khôi phục một chút rồi... Ít nhất cũng đã trở lại mức quan chấp hành thứ ba rồi đấy.
Columbina:
Vẫn chưa đủ. Nếu chỉ có vậy thì tôi vẫn chưa thể thách đấu Rerir.
Columbina:
Xin hãy... cho tôi thêm một chút ánh trăng.
Columbina:
Không sao đâu. Tôi... có thể chịu được.
Dưới sự yêu cầu của Columbina, Arlecchino chuyển thêm sức mạnh của Hồng Nguyệt một lần nữa. Thực lực của Columbina lại được gia tăng, cho đến khi đạt đến ngưỡng mới.
Columbina:
Phù...
Arlecchino:
Bây giờ thì sao? Đã đủ sức chiến đấu chưa?
Columbina:
Ít nhất tôi không cần phải lẩn trốn như trước nữa.
Columbina:
Tôi không mong hắn tiếp tục tồn tại ở Nod-Krai. Dù là Cuộc Săn Hoang Dã hay là Thợ Săn Ánh Trăng thì cũng phải quay về nơi của chúng.
Arlecchino:
Có mục tiêu cũng là chuyện tốt. So với trước kia thì bây giờ cô đã có sức sống hơn nhiều rồi đấy.
Arlecchino:
Lần đầu tiên gặp cô, tôi cảm thấy cô không giống ánh trăng, mà giống sương mù từ đâu đó bay tới, mơ hồ và u ám, như thể gió chỉ cần thổi nhẹ qua là tan biến.
Arlecchino:
Nhưng giờ trên người cô đã có thêm màu sắc của sự sống. Sương Nguyệt từng là vầng trăng sáng nhất, nên tôi mong cô luôn giữ được ánh sáng của chính mình.
Columbina:
Cảm ơn nhé, Arlecchino.
Columbina:
Cô cũng nên bảo trọng. Tôi biết cô có kế hoạch riêng, nên cũng luôn không ngừng tìm kiếm sức mạnh.
Columbina:
Nhưng bất kể cô muốn làm gì, thì cũng đừng để bị Vực Sâu nuốt chửng. Tôi không muốn nhìn thấy cô trở thành bộ dạng như Rerir đâu...
Arlecchino:
Cảm ơn đã quan tâm, Columbina... Haha, có lẽ cô cũng cần một cái tên mới đấy.
Paimon:
Tên mới?
Arlecchino:
Kuutar, Thiếu Nữ Mặt Trăng, Columbina... đều chỉ là biệt danh thôi. Những thứ đó dùng để miêu tả thân phận của cô ấy, chứ không phải tên.
Arlecchino:
Căn Nhà Hơi Ấm cũng thường dùng biệt danh, nhưng con người cần có tên thật để định nghĩa bản thân. Lúc trước cô vốn lưu lạc, nên cảm thấy tên gọi dù có hay không cũng chẳng sao.
Arlecchino:
Sau khi chiến thắng Rerir thì hãy nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nhé.
Arlecchino:
Được rồi, chuyện cần nói chỉ có vậy thôi. Để tôi đưa các vị về trước, sau đó tôi sẽ đi gặp Sandrone.
Paimon:
Hihi, cô tốt thật đó.
Arlecchino:
Tôi cũng rất thích những người giàu tình nghĩa như các vị. Đi thôi, thay vì tán dương lẫn nhau thì vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm đấy.