arrow_back 原神 クエスト
Bài Ca Không Nguyệt - Mở Đầu

Đường Về Nhà


Lửa Cũ
Natlan hình như đã đón một vài vị khách bất ngờ...
Nói chuyện với Chasca
Ifa:
...Vết thương đã xử lý xong rồi. Cô phát hiện nó ở đâu thế? Sao lại bị thương thế này?
Chasca:
Ở bãi biển gần đây thôi. Vẫn là do mấy tên đó gây ra...
Paimon:
...Này! Chasca, hai người đang làm gì đó?
Chasca:
Hmm? Paimon? Còn cả Tumaini của chúng ta nữa?
Ifa:
Tumaini, Paimon, lâu rồi không gặp.
Ifa:
Ồ? Là Tumaini trong truyền thuyết sao? Rất hân hạnh được làm quen.
Cacucu:
Hân hạnh được làm quen, người anh em!
Paimon:
...Saurian Mồm Mép!
Paimon:
A... Con Saurian biết nói kìa!
Ifa:
Haha, đừng ngạc nhiên thế, nó chỉ đang nhại lại thôi.
Chasca:
Anh này là bác sĩ của bộ tộc chúng tôi, Ifa... cùng trợ lý của anh ấy, Cacucu. Nói ra cũng trùng hợp đấy, đã đến Hội Hoa Vũ nhiều lần rồi, vậy mà chưa gặp nhau qua.
Ifa:
Có lẽ là do chúng ta đều là người bận rộn chăng? Tumaini thì đương nhiên rồi, còn dạo trước thì tôi cũng đi khắp nơi để khám bệnh.
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy Ifa vừa khám bệnh sao?
Ifa:
Ừm, may mà Chasca đưa đi điều trị kịp thời, nên giờ đã không còn đáng ngại nữa.
Qucusaur Bị Thương:
Cheep...
Chasca:
Nó bị đám Cỗ Máy Bí Ẩn tấn công. Cũng may tôi đang đi tuần tra gần đó, nên tiện tay dọn dẹp đống đồ cổ đó luôn.
Ifa:
Lại là những thiết bị kỳ lạ đó à? Đúng là đánh hoài còn hoài mà...
Cacucu:
Đánh hoài còn hoài! Đánh hoài còn hoài!
Paimon:
Cỗ máy bí ẩn...? Kỳ lạ, chúng ta cũng từng thấy qua chúng rồi, nhưng thường thì mấy thứ đó sẽ không xuất hiện ở quanh đây mà...
Chasca:
Ừm, nhưng dạo này chúng hoạt động hơi bất thường, tấn công cả Saurian ở gần Hội Hoa Vũ và thương nhân qua lại.
Nhà Lữ Hành:
Có cần chúng tôi giúp gì không?
Chasca:
Không, nhờ có cậu mà Vực Sâu đã được đẩy lùi. Lực lượng vũ trang thường trú của Hội Hoa Vũ cũng đủ để đối phó với chúng rồi.
Chasca:
Tổ tiên cũng từng nói: "Tự mình phải bảo vệ tổ". Chúng tôi không thể mãi dựa vào cậu được.
Paimon:
Đừng khách sáo thế, đều cùng hội cùng thuyền mà! Hơn nữa, chúng ta cũng sắp đi Nod-Krai rồi đúng không? Trước khi đi...
Chasca:
Hah... Kể ra thì chúng ta cũng lâu rồi không chiến đấu chung. Vậy thì xem như đi hóng gió nhé? Đám máy móc đó hoạt động rất thường xuyên ở gần bờ biển đấy.
Paimon:
Được! Xuất phát thôi!
Ifa:
Haiz, cũng chỉ có những người giỏi giang như các vị mới có thể xem đây như trò tiêu khiển thôi... Tôi cũng đi cùng vậy, đỡ phải xuất hiện những tổn thất không cần thiết.
Cacucu:
...Không phải chứ, người anh em!
Đến gần bờ biển
Trước đó không lâu...
???:
...
???:
...Họ ở đâu...
???:
Phải... tìm được... họ...
Robot Nhỏ:
Tít... Tít... Tút...
???:
...旅人... Paimon...
???:
...Sau đó... về nhà...
Xem xét tình hình
Chasca:
Phuù... Ifa, thế nào rồi? Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không?
Ifa:
Khó nói đấy. Mọi người tự xem đi. Để bác sĩ thú y cứu con người lúc khẩn cấp thì cũng đành... nhưng đằng này thì...
Cacucu:
Đây là con người sao? Người anh em!
Paimon:
Hả... Đây là... robot à?!
Chasca:
Giống con rối được ghép từ các thiết bị khác nhau nhỉ? Cỗ máy bí ẩn kiểu mới à?
Con Rối Robot:
...Về... nhà...
Paimon:
A, nói chuyện rồi này!
Con Rối Robot:
...Paimon... 旅人...
Nhà Lữ Hành:
...!
Paimon:
Hả?! Tôi, tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Ifa:
...Xem thử cái này đi. Tôi nhặt được bên cạnh cô ấy đấy. Hình như là vẽ hai người đúng không?
Paimon:
Thật sao!? Mà chờ đã... Tóc vàng và bóng bay màu trắng? Không phải chứ!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là hai chúng tôi rồi.
Cacucu:
Đúng rồi! Người anh em!
Ifa:
Phía trên còn có ổ khóa mã, xem ra phải nhập mật mã mới mở được.
Chasca:
Chậc... Không thể bắn thẳng một phát đạn vào à?
Ifa:
Tôi thấy qua thứ tương tự như vậy ở Dòng Dõi Vườn Treo rồi, được dùng khi gửi thư từ quan trọng.
Ifa:
Nhập sai mật mã hoặc dùng bạo lực để mở, thì sẽ kích hoạt cơ quan bên trong và tiêu hủy thư.
Nhà Lữ Hành:
Vậy trong đây... là thư gửi cho tôi sao?
Chasca:
Rất có thể... Vậy ai nhờ cô ấy gửi thư nhỉ?
Con Rối Robot:
...
Chasca:
Con rối robot và ổ khóa mã, đều là lĩnh vực chuyên môn của cô gái đó rồi... Nên chắc không cần nói nhiều nữa đâu nhỉ?
Paimon:
Hihi, đến Con Của Tiếng Vang tìm Xilonen toàn năng thôi nào!
Cacucu:
Đúng đó! Người anh em!
???:
...Hừ.
Đến xưởng của Xilonen
Chasca:
Xilonen... Ồ! Hiếm khi thấy cô không ngủ trưa trong thời gian này đấy.
Xilonen:
Chậc, Mavuika vừa đi thì Chasca lại đến... Cô đến để châm chọc tôi hay gì?
Paimon:
Woa... Bừa bộn quá... Cô đang kiếm thứ gì à?
Xilonen:
Thì do đám cỗ máy bí ẩn gây ra đấy... Mavuika muốn tôi tìm cách giải quyết. Cô ta thật sự nghĩ tôi là thợ thủ công toàn năng gì đó à?
Xilonen:
Nhờ cô ta mà tôi đã lật tìm tài liệu cả ngày trời rồi đấy... Còn mấy người thì sao? Tìm tôi có việc gì à?
Paimon:
Ahihi... Chuyện là...
Xilonen:
Đợi đã... Đó là... robot à?
Chasca:
Chúng tôi nhặt được ở bờ biển gần Hội Hoa Vũ đó. Còn có ổ khóa mã này nữa, hình như là một lá thư gửi cho 旅人.
Xilonen:
Ổ khóa mã? Tôi khá bất ngờ là cô không cho nó một phát đạn đấy... Để xem nào, ổ khóa mã của Fontaine, vỏ kim loại từ Liyue...
Xilonen:
Trông có vẻ như là được ghép từ các loại phế liệu... Nhưng bên trong lại khá chi tiết. May mà mấy người không tùy tiện mở nó ra đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô giải mã được nó không?
Xilonen:
Kỹ thuật bên trong quá phức tạp, tôi nhất thời chưa thể giải quyết. Việc tháo ra nghiên cứu cũng có rủi ro làm hỏng đồ bên trong.
Xilonen:
Lá thư trịnh trọng như vậy hẳn là chứa tin tức quan trọng nhỉ? Tốt nhất là không nên mạo hiểm.
Chasca:
Vậy thì chỉ có thể hy vọng vị bưu tá này cho chúng ta biết mật mã thôi. Thế nào? Cô đánh thức được cô ấy không?
Xilonen:
Thứ trên ngực cô ấy trông khá giống lõi của cỗ máy bí ẩn, nhưng những bộ phận khác thì chưa từng thấy qua ở Natlan...
Xilonen:
Để tôi cố thử xem sao, chờ một chút nhé.
Âm Thanh Mơ Hồ:
...I... ne...
Âm Thanh Mơ Hồ:
...Nhất định... phải trở về...
Paimon:
...A! Cô ấy tỉnh dậy thật rồi này!
Xilonen:
Không ngờ việc kích thích phần lõi lại thật sự có hiệu quả...
Nhà Lữ Hành:
Thế nào rồi? Cô ổn chứ?
Con Rối Robot:
Vật thể bay... màu trắng... Nhà Lữ Hành tóc vàng... 旅人... Paimon?
Paimon:
Hả! Cô nhận ra chúng tôi sao?
Con Rối Robot:
Thực hiện sứ mệnh: Đưa thư cho vật thể bay màu trắng và Nhà Lữ Hành tóc vàng... Đã xác nhận vị trí. Tình trạng: Đã gửi.
Paimon:
Con rối thông minh thật đấy... Vậy còn mật mã của lá thư thì sao?
Con Rối Robot:
...Mật mã...?
Paimon:
Chà... Hình như không thông minh đến thế nhỉ... Chính là thứ dùng để mở thư ấy?
Con Rối Robot:
Ký ức... thiếu sót...
Paimon:
...Hả?! Mất... mất trí nhớ á?
Xilonen:
Hah... Quả nhiên không đơn giản như thế... Vậy ngoài hai người họ ra thì có còn nhớ được chuyện gì khác không?
Nhà Lữ Hành:
Ví dụ như tên mình chẳng hạn?
Con Rối Robot:
Tên: ...Ký ức bị thiếu.
Paimon:
Vậy là mất trí nhớ thật sao...? Robot cũng mất trí nhớ được hả?
Chasca:
Lúc trước cô có nói là về nhà gì đó... Nhà cô ở đâu? Còn ấn tượng gì không?
Con Rối Robot:
Đang thực hiện sứ mệnh... Về nhà...
Con Rối Robot:
...!
Con Rối Robot:
...Ký ức thiếu sót.
Paimon:
Ôi... Cứ tưởng là có hy vọng rồi chứ...
Xilonen:
Không, từ phản ứng này có thể thấy... Dữ liệu ký ức không hề bị tổn hại, mà dường như bị một loại cơ chế nào đó cô lập...
Chasca:
Cô có thể giải thích rõ hơn không? Dùng từ ngữ mà chúng tôi hiểu được ấy.
Xilonen:
Cô ấy không phải mất trí nhớ, mà là vì lý do nào đó không thể nhớ ra được.
Xilonen:
Giống như... càng nghĩ về một chuyện thì càng thấy đau đầu nhỉ? Như vậy đúng không?
Con Rối Robot:
"Đau đầu"... Đang tìm kiếm từ gần nghĩa... "Mô đun tư duy", "Đau khổ". Đúng vậy.
Paimon:
Robot... cũng biết đau khổ sao?
Xilonen:
Dù là trẻ con hay Saurian non thì cũng sẽ dựa vào cảm giác đau đớn để ghi nhớ những việc nên làm và không nên làm.
Xilonen:
Tôi nghe nói rất nhiều máy móc có tính tự chủ cao cũng như vậy. Chúng sẽ dựa vào cơ chế phản hồi tiêu cực để điều chỉnh hành vi của mình...
Paimon:
Đợi, đợi đã... Có thể nói theo cách mà tôi cũng hiểu được không?
Xilonen:
Được rồi... Đổi thành "lời nguyền" được chứ? Ví dụ như một Shaman của Chủ Nhân Gió Đêm muốn phái học trò đến Hội Hoa Vũ chạy việc...
Xilonen:
Để tránh người này ham chơi quên việc nên đã đặt ra lời nguyền, rằng nếu lơ là thì tâm trí sẽ tan vỡ. Như vậy sẽ đảm bảo cho người đó không đi sai đường, đi sớm về sớm.
Paimon:
Woa... Nghe như điều mà Bà Itztli sẽ làm khi dọa trẻ con vậy...
Xilonen:
Tóm lại, người chế tạo máy móc tự động thường sẽ thiết lập những hạn chế như vậy để đảm bảo robot luôn hoạt động theo mục đích đề ra.
Chasca:
Nhưng tại sao lại đi nguyền rủa để khiến cỗ máy mất đi ký ức chứ? ...Bây giờ xem ra chỉ khiến cô ấy càng khó hoàn thành sứ mệnh hơn thôi.
Con Rối Robot:
...Sứ mệnh thất bại. Rất xin lỗi.
Xilonen:
Không biết nội dung cụ thể của lời nguyền thì khó mà đoán được... Nhưng nếu cô có phản ứng với từ "về nhà", vậy thì nói thêm về chủ đề này nhé?
Con Rối Robot:
Được.
Nhà Lữ Hành:
Không sao chứ? Vừa rồi trông cô rất đau khổ đấy...
Con Rối Robot:
Không sao. Kết quả đánh giá: Có thể chịu được. Sứ mệnh phải được hoàn thành.
Xilonen:
旅人 từng đi qua nhiều nơi, đã từng thấy qua loại robot như vậy chưa?
Nhà Lữ Hành:
Hmm... Ở Fontaine cũng có robot hình người...
Xilonen:
Ừm... Phần khớp và linh kiện đúng là giống như được chế tạo ở Fontaine.
Con Rối Robot:
Fontaine... Đồ ngọt ở đó rất ngon.
Paimon:
Woa! Có phản ứng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Phản ứng này không giống robot, mà giống Paimon hơn...
Paimon:
Này! Thôi bỏ đi... Không so đo nữa... Vậy Fontaine chính là nhà của cô sao?
Con Rối Robot:
Không phải.
Paimon:
Phủ nhận rất dứt khoát nhỉ!?
Nhà Lữ Hành:
Cách ăn mặc này hơi giống ở Mondstadt...
Xilonen:
Ý là trang sức tóc à? Tôi từng nghe nói ở Mondstadt gọi là...
Con Rối Robot:
Mondstadt... Hầu gái ở đó rất chăm chỉ.
Paimon:
Đúng! Chính là hầu gái... Nhưng Mondstadt có loại robot như vậy sao...
Xilonen:
Hầu gái? Vậy vài cấu trúc bên trong sẽ dễ giải thích hơn rồi... Vậy thì, cô đến từ Mondstadt sao?
Con Rối Robot:
Không phải.
Paimon:
Phản ứng nhanh vậy sao?
Xilonen:
Lõi của Natlan, khớp nối của Fontaine, trang sức tóc của Mondstadt... Xem ra cô ấy không thuộc bất kỳ quốc gia nào cả.
Xilonen:
Cô ấy giống ổ khóa mã này... Là sự kết hợp của công nghệ và linh kiện từ khắp thế giới.
Chasca:
Vậy sao... Vậy đối với cô, "nhà" là gì? Là nơi được tạo ra? Nơi hoạt động hàng ngày? Hay là nơi có thể quay về?
Con Rối Robot:
...
Con Rối Robot:
"Nhà"... không phải chính là "nhà" sao?
Paimon:
Chậc... Được rồi... Cảm thấy không thể tìm lại được ký ức bằng cách này rồi... Xilonen, cô có cách gì không?
Xilonen:
Nếu ý thức không nhớ được thì hỏi cơ thể xem sao. Vừa rồi khi kiểm tra tôi đã phát hiện rất nhiều thứ hay ho đấy.
Xilonen:
Cô có ấn tượng gì với con robot nhỏ này không? Nghe nói là được phát hiện ở bờ biển cùng với cô đấy.
Con Rối Robot:
...
Robot Nhỏ:
...Tít tít tít!
Con Rối Robot:
Ah...
Xilonen:
Khá lắm... Vẫn còn nhớ cách mở. Vậy thử dùng cách tương tự để kích hoạt tay phải của cô xem?
Con Rối Robot:
Đây là... cây chổi sao?
Paimon:
...Vậy ra là robot hầu gái thật sao?!
Xilonen:
Tốt lắm! Vậy bây giờ... Nhờ cô thu dọn xưởng của tôi nhé?
Chasca:
Cô... nghiêm túc đấy à?
Xilonen:
Nếu như là robot hầu gái, biết đâu làm việc nhà thì sẽ nhớ ra điều gì đó đấy. Oápp... Đừng đi xa quá nhé, dọn dẹp xung quanh đây là được rồi.
Paimon:
Này! Người ta vừa mới tỉnh lại thôi mà. Như vậy không ổn lắm đâu...
Con Rối Robot:
Đã hiểu. Bắt đầu thực hiện sứ mệnh.
Sắp xếp sách
Con Rối Robot:
Bắt đầu sắp xếp vật dụng nhỏ.
Con Rối Robot:
"Hành Trình Ồn Ào Của Kẻ Ngoại Bang - Ngọn Gió Chết Chóc Thổi Về Phía Võ Sĩ Tóc Vàng"... Mô tả động tác rõ ràng, nhưng không có cốt truyện. Phân loại: Võ thuật.
Chasca:
Đợi đã... Đó là tiểu thuyết mà lần trước bà Citlali đánh rơi ở đây sao?
Sách trên bàn đã được phân loại xong...
Xem tấm vải dệt
Paimon:
Cuối cùng cũng xong... Ơ? Còn có một tấm vải dệt này. Trông hơi bẩn... Có thể làm sạch giúp tôi không?
Con Rối Robot:
Hiểu rồi. Bắt đầu làm sạch vải dệt.
Paimon:
Woa... Y như mới vậy... Ơ? Trông như cư dân Con Của Tiếng Vang vậy... Là họ hàng của Xilonen sao?
Xilonen:
Không... Đây là tổ tiên Con Của Tiếng Vang, một trong sáu vị anh hùng đời đầu của Natlan, "Baraka"Chúc Phúc Ixquieh.
Paimon:
Ơ? Baraka? Hình như cũng là Tên Cổ của Xilonen nhỉ?
Xilonen:
Đúng vậy. Cô ấy chính là vị anh hùng đầu tiên nhận được Tên Cổ này.
Xilonen:
Cô ấy cùng đồng đội bước vào hành trình thảo phạt Hỏa Long Vương, tháo dỡ vô số cơ quan do loài rồng cổ đại chế tạo, hy vọng chúng có thể giúp ích cho loài người...
Xilonen:
Tiếc là phần lớn nghiên cứu đều đã thất truyền. Nếu không thì cuộc sống của chúng tôi đã được cải thiện hơn nhiều rồi.
Paimon:
Sao lại thế nhỉ? Thứ hữu dụng lẽ ra phải được lưu truyền mới đúng chứ...
Chasca:
Vì không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, người bạn Och-Kan của các anh hùng đã trở thành bạo chúa của Natlan. Hắn căm ghét mọi thứ của loài rồng, nên đã bức hại bất cứ ai đồng cảm với nền văn minh của họ.
Chasca:
Ngay cả đồng minh cũ là Ixquieh cũng nằm trong danh sách. Cuối cùng, cô ấy đã dùng cái chết của mình để đặt dấu chấm hết cho tình nghĩa xưa cũ...
Con Rối Robot:
...
Xilonen:
Ixquieh đốt cháy xưởng của mình để tránh chúng rơi vào tay Och-Kan. Thế là phần lớn thành quả nghiên cứu của cô ấy đã thất truyền.
Nhà Lữ Hành:
...Phần lớn? Vậy là còn một phần nhỏ nữa à?
Chasca:
Rất nhạy bén. Phần đó đã được bạn bè cô ấy giữ lại... Cũng chính là người đã để lại Tên Cổ "Vuka" cho tôi, vị anh hùng khác trên cuộn dệt.
Chasca:
Nữ hoàng không ngai trong truyền thuyết được chủ mẫu loài rồng nuôi lớn, sau đó sáng lập ra Hội Hoa Vũ để bảo vệ những con người yếu ớt và Saurian bị lưu đày...
Chasca:
...Lianca.
???:
..."Biến Dị".
???:
Đây không phải con đường đúng đắn, cũng không phải nơi quay về.
???:
"Biến Dị", kẻ phản bội tất cả... Cũng dám tìm kiếm nơi trở về sao?
Con Rối Robot:
Argh...!
Paimon:
Ah... Cô... Cô sao thế? Không sao chứ?
Con Rối Robot:
Đừng... lại gần!
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận!!
Paimon:
Áaaa...!
Con rối robot rơi vào hỗn loạn, năng lượng mất kiểm soát đang hoành hành quanh người cô. Lúc nguy cấp, bạn giương cao kiếm ngăn cản được đòn tấn công điên cuồng này.
Con Rối Robot:
...
Paimon:
Robot hầu gái... có sức phá hoại lớn như vậy à?
Ajaw:
Aah! Tiếng gì mà to thế! Sét đánh à? Sét đánh rồi àaa?! Sao không giáng thẳng xuống đầu cái tên này đi?
Kinich:
...Nếu sét đánh thật thì ta ném ngươi lên trời ngay đấy.
Nhà Lữ Hành:
...Kinich?
Kinich:
Tôi nghe Ifa nói mọi người đã đưa một con rối robot tới Con Của Tiếng Vang. Nghe mô tả thì rất giống với mục tiêu ủy thác của tôi.
Con Rối Robot:
...!
Kinich:
"Con rối robot", "dạng hầu gái", "sức phá hoại khủng khiếp"... Xem ra tôi đã tìm đúng mục tiêu rồi.
Con Rối Robot:
...
Paimon:
Khoan, khoan đã... Kinich! Đừng động thủ!
Kinich:
...Có một thương đội ủy thác tôi tìm kiếm đồng đội bị thất lạc. Họ cũng sắp đến đây rồi, có thể cùng đi gặp họ không?
Paimon:
...Hả?
Gặp các thành viên thương đội
Adieta:
A! Chị Ineffa!
Con Rối Robot:
...Ineffa...?
Aamu:
Ineffa! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi... May quá, không sao là tốt rồi...
Ineffa:
...Cho hỏi, các vị là?
Zhuoxin:
Cô... Cô lại mất trí nhớ rồi à? Lần này lẽ nào đến cả tên cũng...
Ineffa:
..."Lại"?
Chasca:
Liyue, Fontaine, Sumeru... Thương đội của các vị thú vị thật đấy.
Xilonen:
Vậy các vị là người chế tạo ra... hoặc có thể gọi là "người nhà" của cô ấy sao?
Edenyo:
Không dám, không dám! Chúng tôi làm gì có năng lực đó, cô ấy được Aino tạo ra mà...
Ineffa:
...Aino?
Aino:
...Từ nay trở đi, tên cô sẽ là "Ineffa"!
Aino:
...Nhất định, nhất định phải trở về đấy nhé!
???:
..."Biến Dị".
Ineffa:
...Argh!
Adieta:
Ah! Chị Ineffa! Chị không sao chứ!?
Aamu:
Trông cô ấy tệ hơn rồi... Là tại chúng ta sao?
Paimon:
Rốt cuộc là chuyện gì? Các vị từ đâu tới? Ineffa... gặp vấn đề gì vậy?
Zhuoxin:
Xin lỗi, quên mất tự giới thiệu... Tôi tên Zhuoxin, là một thương nhân, hai người này là vợ và con gái tôi... Còn có những người bạn này nữa. Chúng tôi đều đến từ Nod-Krai.
Paimon:
Nod-Krai!?
Chasca:
Nhưng nhìn cách ăn mặc của các vị thì không giống người chung một nhóm nhỉ?
Zhuoxin:
Đó chính là điểm đặc biệt của Nod-Krai... Là nơi mà dân tứ xứ đổ về.
Asimu:
Trước đây chúng tôi đều là thương nhân kiếm sống ở Thị Trấn Nasha của Nod-Krai, nhưng một vài biến cố đã xảy ra...
Chasca:
Biến cố?
Zhuoxin:
Ừm... Là Fatui từ phía bắc kéo đến.
Zhuoxin:
Gần đây họ đã có một số động thái lớn ở Nod-Krai, tạo ra xung đột lớn với giáo đoàn địa phương.
Asimu:
Không chỉ là xung đột! Tôi còn nghe nói... họ đã kéo cả mặt trăng xuống rồi ấy!
Edenyo:
Mặt trăng, còn cả chuyện của Tượng Nguyệt Thần nữa... Chắc Dòng Dõi Sương Nguyệt sẽ không chịu để yên đâu nhỉ?
Zhuoxin:
...Tóm lại, chúng tôi chỉ muốn ổn định kiếm chút tiền, nên rất sợ mâu thuẫn sẽ leo thang... Vì vậy, chúng tôi quyết định cùng nhau lên đường quay về quê hương.
Ineffa:
...Tôi cũng vậy sao?
Zhuoxin:
Tình trạng của cô... ừm... có hơi khác biệt. Nhưng đúng là đã cùng chúng tôi ngồi thuyền tới đây.
Asimu:
Nhưng không ngờ khi thuyền đến gần bờ thì chúng ta đột nhiên bị một đám máy móc kỳ lạ tấn công...
Paimon:
Chẳng lẽ là... đám cỗ máy bí ẩn sao?
Adieta:
Chị Ineffa vì bảo vệ mọi người nên đã một mình nhảy xuống thuyền, còn giục tất cả mau chạy đi nữa...
Ineffa:
Tôi... đã làm chuyện như thế sao?
Aamu:
Sau khi mọi người cập bến vào nơi khác, đã nhanh chóng tìm người giúp đỡ... Có tốn bao nhiêu tiền cũng được!
Kinich:
Nên giá cả rất nhanh đã thỏa thuận xong. Có điều, người đã bảo vệ Ineffa là nhóm của 旅人...
Kinich:
...Còn người đánh thức Ineffa là Xilonen. Phần thù lao này nên trả cho đúng người.
Xilonen:
Tôi cũng không có làm chuyện gì to tát cả. Tỉnh dậy được phần lớn là nhờ chính cô ấy... Hay nói cách khác... là nhờ "Aino" nhỉ?
Xilonen:
Phần lõi của cô ấy có sức bền vượt xa tưởng tượng. Ngay cả trong những Thiết Bị Nguồn ở Natlan cũng rất hiếm thấy, là Aino đã cải tạo ra sao?
Paimon:
À... Vậy gọi Aino tới đây thì sẽ chữa được chứng mất trí nhớ của cô ấy đúng không?
Zhuoxin:
Hm... E là không được. Phần lõi mà các vị nói tới chắc là Aino đã nhặt được từ đống rác nào đó. Cô ấy chỉ ghép những phần còn lại thôi.
Zhuoxin:
Còn về chuyện mất trí nhớ... Thật ra Ineffa đi với chúng tôi chuyến này là vì muốn đến Natlan để chữa chứng mất trí nhớ của mình.
Ineffa:
...Xin hãy nói rõ hơn nhé.
Zhuoxin:
Haiz... Được rồi, cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa... Và tôi cũng chỉ nhắc lại những gì mà cô đã nói với tôi lúc đầu...
Zhuoxin:
Dù Aino đã tạo ra cô, nhưng vẫn không biết được phần lõi của cô từ đâu ra và vận hành như thế nào. Có vẻ như nó chẳng liên quan gì đến Nod-Krai cả...
Zhuoxin:
Ban đầu thì cũng không có vấn đề gì lớn... Chỉ là thỉnh thoảng quên một vài việc nhỏ như mua rau quên trả tiền, nấu ăn quên cho muối thôi...
Zhuoxin:
Nhưng có một lần... lúc cô quét nhà thì đã quên kiểm soát sức mạnh, suýt nữa san bằng cả bức tường!
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ giống như lúc nãy sao...)
Zhuoxin:
Đó chưa phải điều quan trọng nhất... Ineffa quên mất là Aino đang ở phía sau bức tường đó!
Paimon:
Hả?
Zhuoxin:
Aino thì lại xem như không có chuyện gì... Nhưng từ đó về sau, Ineffa luôn nghĩ cách tự sửa chữa.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là... một cô robot chu đáo.
Zhuoxin:
Dạo trước có một số linh kiện từ Natlan được tuồn vào Nod-Krai... Cô nhận ra chúng có phần giống với lõi của mình.
Zhuoxin:
Vừa hay bắt gặp chúng tôi về quê, sắp ghé ngang qua Natlan... Nên cô đã chủ động tới tìm... Thế nào? Đã nhớ ra điều gì chưa?
Ineffa:
...Vẫn chưa...
Zhuoxin:
Haiz... Tôi cũng đoán vậy.
Chasca:
Chứng mất trí nhớ của cô ấy trước đây đã nghiêm trọng thế rồi sao?
Zhuoxin:
Không. Lúc mới khởi hành thì chỉ quên đi vài chuyện thôi, nhưng sau đó nhanh chóng nhớ lại được, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày.
Zhuoxin:
Nếu không thì Aino cũng sẽ không yên tâm để cô ấy tự đi ra ngoài. Nhưng khi chúng tôi đến gần Natlan thì tình trạng của cô ấy đột nhiên chuyển biến xấu đi...
Aamu:
Lúc cô ấy đối phó với đám máy móc kỳ quái đó thì tình hình đã rất tệ rồi... Có khi nào là do trận đánh đó đã khiến cô ấy...
Adieta:
Ôi... Chị Ineffa...
Aamu:
Các vị! Tuy chúng tôi mới đến Natlan, nhưng nghe nói các vị chính là những tinh anh của nơi này. Các vị... có cách chữa khỏi cho cô ấy không?
Ineffa:
...
Ineffa:
Có lẽ việc đến Natlan cũng không phải giải pháp...
Xilonen:
...Bây giờ kết luận vẫn còn hơi sớm. Đừng quên trước khi bị các vị gián đoạn thì tôi cũng vừa mới nghiên cứu các cỗ máy bí ẩn đấy.
Kinich:
Ủy thác của tôi cũng chưa kết thúc. Tôi phải cho các vị gặp lại đồng đội một cách "nguyên vẹn" mới được.
Chasca:
Hah... Các vị có muốn ở lại Natlan thêm một thời gian nữa không?
Chasca:
Các vị vừa mới bị tập kích, lại trải qua sóng gió như vậy... Nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp cũng chưa muộn mà?
Edenyo:
À! Chúng tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện này đó. Nhưng mà... cũng chưa biết nên dừng chân ở đâu...
Chasca:
Hay là ở lại Hội Hoa Vũ trước nhé? Chúng tôi luôn chào đón những vị khách từ phương xa đến.
Ineffa:
Hội Hoa Vũ...
Chasca:
Thời gian này chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin về Ineffa. Dù sao chuyện có liên quan đến lá thư giao cho Tumaini thì cũng là chuyện của chúng tôi mà.
Paimon:
À đúng! Suýt nữa quên mất chuyện này đấy! Các anh có biết mật mã của lá thư đó không?
Zhuoxin:
Chiếc ổ khóa mã đó sao? Xin lỗi, về lai lịch và mật mã của nó thì Ineffa chưa từng tiết lộ với chúng tôi.
Paimon:
Người gửi thư cũng thật là liều lĩnh, lại dám để cho một cô robot mất trí nhớ ghi nhớ mật mã...
Aamu:
Có thể vì khi khởi hành cũng không ngờ được là tình hình lại nghiêm trọng đến vậy.
Adieta:
Nhưng chị Ineffa nói với em là chị ấy có một kế hoạch dự phòng để đảm bảo không quên mật mã.
Paimon:
Kế hoạch dự phòng!? Lẽ nào vẫn còn hy vọng sao?
Ineffa:
Kế hoạch dự phòng... Ký ức thiếu sót.
Nhà Lữ Hành:
...Biết ngay mà.
Chasca:
Hah, vậy thì chỉ cần nhớ lại hết mọi chuyện là giải quyết được vấn đề, đúng chứ?
Xilonen:
Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ... Tôi thì không dám chắc là sẽ tìm ra manh mối đâu đấy!
Chasca:
Lần nào cô cũng nói thế trước khi tìm ra manh mối mà.
Kinich:
Vậy tôi sẽ đi liên hệ với những người có thể giúp đỡ. Tumaini, Paimon, hẹn gặp lại sau nhé.
Paimon:
Tạm biệt! Kinich... À, cả Ajaw nữa!
Paimon:
Lạ thật... Hôm nay Ajaw hình như hơi kiệm lời nhỉ?
Ajaw:
...
Kinich:
...Hôm nay ngươi lạ lắm đấy nhé.
Ajaw:
Có... Có đâu? Ta còn chưa nói câu nào lạ lùng cả mà!
Kinich:
Thế mới lạ đấy. Dù ta có nói là không lấy thù lao hay kéo dài ủy thác thì ngươi cũng không hề phản đối.
Ajaw:
Ta... ta chỉ là bị ngươi làm cho tức xỉu luôn đấy! Tức lắm đấy! Biết chưa hả!?
Kinich:
...
Ajaw:
Hứ...
Ajaw:
(Do ký ức của mình có vấn đề sao...? Không lẽ... Cô ta là...)
Ajaw:
(Hứ, mặc kệ cô ta, không liên quan tới mình.)
Vài ngày trôi qua...

Âm Ỉ
Để giúp đỡ Ineffa, mọi người đã bôn ba khắp Natlan...
Đến Hội Hoa Vũ
Adieta:
Ừm... Chị Ineffa liệu có thích món quà này không nhỉ?
Robot Nhỏ:
Tít tít.
Yatlan:
Nhìn kìa! Nó nói "có" kìa!
Kotimy:
Phải không đó? Lúc trước chúng ta hỏi nó là giữa đại anh hùng Ixquieh và Lianca ai lợi hại hơn thì nó cũng trả lời như vậy...
Robot Nhỏ:
Tít tít tít!
Capac:
Ồ, đây là phản ứng khi hỏi nó rằng Cacucu và Ajaw mà đánh nhau thì ai thắng này!
Paimon:
...Nó chỉ đang tít tít ngẫu nhiên thôi mà!
Yatlan:
Woa! Là Tumaini và cao thủ bay lượn!
Paimon:
...Các em đang hỏi nó chuyện gì thế? Còn Ineffa đâu rồi?
Kotimy:
Chị Ineffa dạo này luôn đi dọn dẹp đám máy móc xấu xa ở quanh đây, rất ít khi về bộ tộc nghỉ ngơi...
Paimon:
Cô ấy đi một mình à? Không sao chứ? Trước đây chẳng phải còn bị đám máy móc đó vây đánh sao...
Kotimy:
Ưm, chị Ineffa nói là sau khi chị ấy mất trí nhớ thì... "mô đun tư duy vận hành mượt hơn", "hiệu quả quét dọn tăng mạnh" gì gì đó.
Paimon:
Chà... Chẳng lẽ là xóa ký ức thì tính năng chiến đấu sẽ tăng lên sao?
Capac:
...Chị Ineffa siêu đỉnh! Em đã thấy chị ấy một tay nâng đống máy móc hỏng hóc đó về đấy!
Kotimy:
Người lớn đều nói là nhờ có chị ấy nên bây giờ ra ngoài an tâm hơn nhiều... Cho nên chúng em muốn tặng chút quà cho chị ấy.
Capac:
Nhưng trước đây em tặng hoa, tặng lông vũ cho chị ấy thì chị ấy không hứng thú lắm... Có phải là vì robot thích thứ khác không?
Paimon:
Cho nên, các em đã dùng các linh kiện nhỏ để ghép thành một đóa hoa sao?
Adieta:
Vâng, nhưng không biết chị Ineffa có thích không nữa...
Yatlan:
Không sao đâu, Adieta! Lần này chắc chắn sẽ được thôi!
Adieta:
Nhưng nếu lần này vẫn không được thì chắc là không có lần sau nữa đâu...
Nhà Lữ Hành:
Không có lần sau?
Adieta:
Hm... Các cô chú từ Nod-Krai đến đây đều đã bắt đầu về quê. Hôm nay em cũng phải đi rồi...
Paimon:
Hả? Nhà em không ở lại đợi Ineffa hồi phục sao?
Adieta:
Cha em bảo là trước đó đã hẹn thời gian về với người nhà rồi, với cũng không tiện làm phiền mọi người ở Hội Hoa Vũ nữa.
Adieta:
Mấy hôm nay thấy tình trạng của chị Ineffa không tệ thêm nữa rồi, nên cha em đang chuẩn bị lên đường tiếp.
Adieta:
Cha đã xa quê nhiều năm, em với mẹ cũng đã nhìn ra là cha muốn về Liyue từ lâu lắm rồi...
Paimon:
Vậy à... Ừm, nhắc mới nhớ, tên của em và mẹ không giống người Liyue cho lắm nhỉ?
Adieta:
Vâng, cha mẹ quen nhau ở Nod-Krai. Mẹ là người bản địa, em cũng được sinh ra ở Nod-Krai.
Adieta:
Mười mấy năm nay... cha luôn ở bên cạnh em và mẹ, không hề trở về Liyue.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì đúng là sẽ rất nhớ nhà đấy...
Capac:
Yên tâm đi! Chúng mình sẽ viết thư cho bạn biết tình hình của chị Ineffa mà!
Kotimy:
Ừm! Đợi chị Ineffa khỏi bệnh, mình bảo chị ấy đưa mọi người đến Liyue tìm bạn chơi nhé!
Yatlan:
Nên là cứ yên tâm mang tặng đi, lần này không được thì cũng sẽ có lần sau mà!
Robot Nhỏ:
Tít tít!
Adieta:
Hmm...
Yatlan:
Nhưng mà nói chứ... Chị Ineffa khi nào mới về nhỉ?
Capac:
Không biết nữa... Hình như dạo này chị ấy càng ngày càng ít trở về rồi.
Kotimy:
Nhưng bên ngoài vẫn còn đám máy móc xấu xa... Người lớn sẽ không cho chúng mình ra ngoài tặng hoa đâu.
Adieta:
Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì sẽ hết thời gian mất...
Nhà Lữ Hành:
Để anh đem tặng giúp cho nhé.
Adieta:
Ối... thật sao? Cảm ơn Tumaini ạ!
Nói chuyện với Ineffa
Ineffa:
...Nguy cơ đã được loại bỏ. Mục tiêu tiếp theo là...
Paimon:
...Ineffa!
Ineffa:
旅人, Paimon... Tắt chế độ tiêu diệt. Bật chế độ trò chuyện.
Paimon:
Ồ, có cả đổi chế độ nữa sao? Cô mà nói chuyện với một người bạn Fontaine biết làm ảo thuật thì sẽ rất hợp đấy...
Ineffa:
Chào buổi sáng. Rất vui được gặp lại. Hai vị đã ăn gì chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chào buổi sáng. Tôi cũng rất vui. Chúng tôi đã ăn xong cả rồi.
Paimon:
Này, đừng có bắt chước kiểu trò chuyện này chứ!
Ineffa:
Đây là một vài lời chào tiêu chuẩn mà tôi mới học được gần đây. Theo phân tích, hỏi liên tiếp ba câu, thì hiệu quả hỏi thăm sẽ tăng gấp ba.
Paimon:
Hiệu quả hỏi thăm là gì...? Thôi bỏ đi, ít nhất thì trông cô có tinh thần hơn mấy ngày trước rồi đó...
Ineffa:
Đúng vậy. Mô đun tư duy và ngôn ngữ đang được sửa chữa, đã có thể trò chuyện lưu loát rồi.
Ineffa:
...Nhưng ký ức về mật mã vẫn chưa tìm lại được. Tôi đang thử lại nhiều lần, rất xin lỗi.
Ineffa:
Ừm. Đổi đề tài nhé... Thứ đó là gì vậy? Thiết bị nguồn kiểu mới à?
Nhà Lữ Hành:
Đây là hoa mà Adieta tặng cô đấy.
Ineffa:
"Hoa"...? Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật... Nhưng tôi không phát hiện dấu hiệu của sự sống.
Paimon:
À, đó là hoa được ghép bằng các linh kiện máy móc đấy.
Ineffa:
Hiểu rồi. Là linh kiện máy móc hình bông hoa... Vậy thì sẽ dùng cho mô đun nào? Nó có tương thích với phần cứng của tôi không?
Paimon:
Không phải để dùng, mà là để ngắm thôi. Như là... món đồ lưu niệm nhỏ đẹp mắt ấy.
Ineffa:
Đồ lưu niệm đẹp mắt... Không phải để dùng, vậy ý nghĩa khi tạo ra nó là gì?
Nhà Lữ Hành:
Vấn đề bỗng trở nên nặng nề rồi!
Ineffa:
Ổ khóa mã được tạo ra để gửi thư, máy móc được tạo ra để hoàn thành sứ mệnh... Vậy còn đóa hoa đó thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Là để... thể hiện lòng biết ơn với cô.
Ineffa:
Biết ơn?
Paimon:
Đúng. Người khác giúp đỡ hay tặng thứ gì đó cho cô, thì cô cũng phải giúp đỡ lại, tặng lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình!
Ineffa:
...Giống như Hội Hoa Vũ đã thu nhận tôi, thì tôi cần loại bỏ mối đe dọa ở xung quanh, đúng chứ?
Paimon:
Đúng đó! Cô có thể hiểu được hết mà, đúng chứ?
Ineffa:
Nhưng đây không phải là "giao dịch công bằng" sao? Tôi nghe Kinich nói thế.
Paimon:
...Không giống nhau chút nào cả!
Ineffa:
...Được. Tôi sẽ biết ơn.
Paimon:
Còn ý nghĩa thì... chính là để kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta, kiểu vậy đó!
Ineffa:
Kỷ niệm?
Nhà Lữ Hành:
Con người vì để không quên mất những chuyện quan trọng...
Nhà Lữ Hành:
Nên sẽ dùng đồ vật để khắc ghi lại phần ký ức nào đó.
Ineffa:
Chuyện quan trọng...?
Ineffa:
Kỷ niệm...
Ineffa nhìn chằm chằm vào "đóa hoa" một lúc lâu, một đoạn ký ức phai màu như thủy triều ùa về...
Cô Gái Xa Lạ:
Hoa... đã cài xong rồi. Lông vũ... cũng xong rồi! Đúng là trước khi đi xa thì phải trang điểm thật đẹp mới được.
???:
(Hoa...? Nhưng mà, tải trọng sẽ tăng lên...)
Cô Gái Xa Lạ:
Chỉ là một đóa hoa thôi, không đến nỗi quá nặng. Chặng đường rất dài tiếp theo coi như là kỷ niệm để lại cho cô nhé.
???:
(Kỷ niệm?)
Cô Gái Xa Lạ:
Ừm, đúng vậy, kỷ niệm. Con người ấy mà, vì để không quên mất những chuyện quan trọng, nên sẽ dùng đồ vật để khắc ghi ký ức.
Cô Gái Xa Lạ:
Cho dù cô có quên hết mọi chuyện, thì hoa cũng sẽ luôn nở rộ trở lại. Đến khi hoa nở rộ một ngàn hay hai ngàn lần nữa... có lẽ cô sẽ nhớ lại mục đích của chuyến hành trình.
???:
(...Không cần tôi ở lại giúp sao?)
Cô Gái Xa Lạ:
Không cần. Con đường của mỗi người chỉ có thể do bản thân tự đi. Hành trình của cô cũng chỉ thuộc về chính cô mà thôi.
Cô Gái Xa Lạ:
Huống hồ tôi cũng không định khai chiến với hắn. Tôi và hắn nợ nhau quá nhiều mạng sống... Nếu muốn lấy mạng của nhau thì chỉ cần nói một tiếng là đủ.
Cô Gái Xa Lạ:
Tên đó còn đáng thương hơn cả cô... Hắn không biết cách làm người, cũng không biết cách làm rồng. Càng cố chạy theo ánh mặt trời một cách vô ích, thì càng không thể nhìn rõ chúng sinh ở bên dưới.
Cô Gái Xa Lạ:
Cô từng là... Không, "cô ấy" từng là kẻ thù của loài người. Och-Kan sẽ không kiên nhẫn phân biệt các người như Ixquieh và tôi. Trong mắt hắn, các người chẳng có gì khác biệt.
Cô Gái Xa Lạ:
Nếu cô ở lại, thậm chí là giúp tôi... thì sẽ chỉ khiến hắn thêm đắm chìm trong thù hận mù quáng thôi.
???:
(...Nhưng mà...)
Cô Gái Xa Lạ:
Haiz... Thật là. Nếu đi xa thì người cần lo lắng là cô mới đúng, sao lại lo lắng ngược cho tôi chứ?
Cô Gái Xa Lạ:
Đừng lo. Hậu duệ của Hoa Vũ sẽ không chọn làm nô lệ đâu. Cho dù có mất đi thủ lĩnh, thì cứ tìm một đứa trẻ vừa tập đi là vẫn sẽ thay thế được.
Cô Gái Xa Lạ:
Được rồi, đi đi. Đừng để những chuyện đã bị quên lãng này làm phiền. Con đường tương lai của cô không ở đây. Vì vậy...
Cô Gái Xa Lạ:
...Hãy vượt qua biển rộng, đi tìm miền đất mới mà mình thuộc về đi.
???:
"Biến Dị" đã phản bội tất cả.
???:
...Cũng dám tìm kiếm nơi trở về sao?
Paimon:
...Ineffa! Ineffa! Cô không sao chứ?
Ineffa:
...Vừa nãy là...
Ineffa:
...Xin lỗi. Mô đun tư duy đã bị ngắt tạm thời. Hiện đã sửa xong.
Paimon:
Có phải do chiến đấu lâu quá không? Cùng chúng tôi quay về nghỉ ngơi chút đi!
Ineffa:
Về...? Về Hội Hoa Vũ sao?
Paimon:
Đúng vậy. Nhóm Adieta cũng sắp đi rồi, họ muốn chào tạm biệt cô đó.
Nhà Lữ Hành:
...Cô đang lo lắng sao?
Ineffa:
...Đúng vậy. Khi hoạt động ở gần Hội Hoa Vũ thì tần suất báo lỗi của mô đun tư duy cứ tăng lên. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số dữ liệu ký ức không rõ nguồn gốc.
Nhà Lữ Hành:
(Lúc trước ở chỗ Xilonen, Ineffa cũng có phản ứng rất mạnh với cái tên "Lianca"...)
Paimon:
Dữ liệu ký ức! Vậy... lời nguyền mà Xilonen nói thì sao? Không còn đau nữa chứ?
Ineffa:
Có đau. Hiện tại cũng thế. Để tránh khiến người khác bất an, tôi đã chặn việc biểu lộ ra bên ngoài.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy là coi như đã quen với nỗi đau rồi sao?)
Ineffa:
Nhưng nếu tôi không nhớ được, thì sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh.
Paimon:
Cho nên... cô mới luôn hoạt động ở gần đây đúng không?
Ineffa:
...Khi dữ liệu ký ức xuất hiện, mô đun tư duy có tỉ lệ bị ngắt, từ đó sẽ xảy ra sự cố. Vì vậy, vẫn nên hoạt động ở bên ngoài bộ tộc.
Nhà Lữ Hành:
(Giống như lần ở Con Của Tiếng Vang sao...)
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đi với chúng tôi thì không cần lo đâu.
Paimon:
Đúng vậy, còn chúng tôi mà! Dù có bao nhiêu lần thì chúng tôi cũng sẽ ngăn được thôi!
Ineffa:
...
Ineffa:
Đang đánh giá chỉ số chiến đấu... Paimon: Khoảng một phần năm...
Paimon:
Một phần năm gì cơ?!
Ineffa:
旅人... Có thể kiểm soát rủi ro. Phương án khả thi.
Nhà Lữ Hành:
Được, vậy thì về thôi!
Quay về Hội Hoa Vũ
Zhuoxin:
Những ngày này thật cảm ơn sự chăm sóc của các vị... Còn chuyện của Ineffa, cũng đành làm phiền các vị rồi.
Chasca:
Ừm, không sao đâu.
Adieta:
Vậy là chị Ineffa... vẫn chưa về sao...
Aamu:
Chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại mà. Vui vẻ lên nào, không phải con luôn muốn ngắm Đèn Tiêu của Liyue sao?
Ineffa:
Adieta, Aamu, Zhuoxin. Tôi đến rồi.
Adieta:
A! Chị Ineffa?... Là anh chị dẫn chị ấy về sao... Cảm ơn nhé!
Paimon:
Đừng khách sáo, hihi!
Ineffa:
Còn nữa, rất biết ơn bông hoa mà em đã tặng chị...
Adieta miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Ineffa...
Ineffa:
Có thể biết được mình sẽ trở về đâu... là cảm giác thế nào nhỉ?
Paimon:
Hửm? Không phải Ineffa đã biết rồi à? Khi chữa khỏi chứng mất trí nhớ là sẽ về Nod-Krai đó!
Paimon:
Lúc trước tôi quên nói với cô, chúng tôi cũng chuẩn bị đến Nod-Krai đó. Đến lúc đó đi cùng nhau nhé?
Ineffa:
Nod-Krai... là "nhà" sao?
Paimon:
Hả?
Ineffa:
Mô đun tư duy không thể hoàn thành định nghĩa về "nhà".
Ineffa:
Tất cả dữ liệu bộ nhớ xuất hiện gần đây đều liên quan đến Natlan. Nhưng theo mô tả của thương đội thì ở Nod-Krai có "người nhà" đang đợi tôi...
Ineffa:
Nếu có thể sửa xong thì ký ức được khôi phục sẽ là thời điểm nào? Tôi của sau khi sửa xong và tôi của bây giờ liệu có còn là một không?
Paimon:
Chà... Một câu hỏi sâu sắc đấy...
Chasca:
Vậy là cô đang sợ hãi à? Sợ rằng trong lòng sẽ xuất hiện một bản thân hoàn toàn khác sao?
Ineffa:
Tìm kiếm từ gần nghĩa... "Ý thức", "mâu thuẫn"... "mô đun tư duy"... "phân tách"...
Ineffa:
...Đúng vậy. Tôi sau khi "phân tách"... thì định nghĩa về "nhà" cũng sẽ có khác biệt chăng?
Chasca:
Hừm... Một câu hỏi rất khó. Rất nhiều người và Saurian đã phải dành ra cả đời để tìm kiếm đáp án.
Chasca:
Nhưng tôi nghĩ, cái gọi là "nhà"... chính là nơi có thể trở về, đúng chứ?
Chasca:
Dù có bay xa đến đâu, ở đó cũng sẽ có người chờ đợi. Dù bị thương nặng đến mức nào, cũng có thể về đó nghỉ ngơi.
Chasca:
Cũng chính là... nơi trở về?
Ineffa:
...!
Chasca:
Dù ký ức đó dẫn cô trở về nơi nào... Thì tôi tin đó cũng sẽ là một nơi khiến cô thấy an tâm.
Chasca:
Tôi sẽ không nói rằng chỉ dựa vào trải nghiệm của mình là có thể hiểu được hết hoàn cảnh của cô... Nhưng cô có thể tham khảo.
Ineffa:
...Ừm. Đã ghi lại làm dữ liệu tham khảo.
Chasca:
...Hah, mà nhìn lại thì cũng chẳng ai quy định mỗi người chỉ được phép có một mái nhà mà nhỉ?
Chimpu:
Cheep...
Chasca:
Hmm? Có người đến tìm chúng ta sao? Xem ra có tiến triển rồi.
Chasca:
...Cứ yên tâm lấy lại ký ức của mình đi. Đáp án mà cô muốn có thể vẫn đang ở đó đấy.
Ineffa:
Được.
???:
...Lấy lại ký ức...?
???:
"Biến Dị"... Ngươi quên mất tại sao ngươi vứt bỏ chúng sao?
Đi xem tình hình
Paimon:
Citlali! Là cô đến đó à?
Citlali:
Còn không phải là vì liên quan đến lá thư của 旅人 sao? ...Hơn nữa, việc này liên quan đến lịch sử cổ xưa của Natlan, nên đương nhiên phải tìm Chủ Nhân Gió Đêm rồi.
Chasca:
Lịch sử cổ xưa?... Ngay cả bà Citlali cũng thấy nó cổ xưa sao?
Citlali:
Tai của bà vẫn còn nghe thấy đấy nhé. Thôi bỏ đi... Nói chuyện chính trước đã. Không biết lần trước mọi người có nhận ra là cái thứ nhỏ bé bên cạnh Kinich đó có hơi bất thường không.
Nhà Lữ Hành:
Ajaw sao? Không chỉ là hơi bất thường đâu.
Citlali:
Sau khi mọi người chia nhau ra, Kinich đã nhốt nó ba ngày ba đêm, rồi lại nhờ Ifa bảo Cacucu giày vò thêm một đêm nữa...
Citlali:
Cuối cùng, lúc nó tức điên lên vì Cacucu thì đã thốt ra một manh mối... "Lãnh Chúa Tối Cao".
Ineffa:
...
Chasca:
Lãnh Chúa Tối Cao? Đó chẳng phải là biệt danh mà Ajaw thường ngày vẫn tự xưng sao?
Citlali:
Ừm, trước đây cứ tưởng nó chỉ phô trương thanh thế thôi... Nhưng hóa ra không phải vậy. Danh xưng này là chỉ mười ba lãnh chúa rồng từng cai trị Natlan thời cổ đại.
Citlali:
Thật sao? Đến cả tôi cũng phải tốn không ít công sức mới đọc được đấy...
Citlali:
Khụ... Tóm lại, lãnh chúa tối cao không phải loài rồng bình thường, mà là những dạng trí thông minh nhân tạo được Hỏa Long Vương tạo ra bằng công nghệ bí mật.
Citlali:
Các lãnh chúa thậm chí còn sở hữu trí tuệ và quyền lực cao hơn cả loài rồng cổ đại, mỗi người cai trị một phần lãnh thổ của Natlan...
Citlali:
Nhưng trong cuộc chiến với các anh hùng, mười ba lãnh chúa này lần lượt biến mất... Đa phần ngay cả cái tên cũng tan biến khỏi khói bụi lịch sử.
Citlali:
Nếu không phải lần này cạy được miệng Ajaw thì thật sự chúng ta cũng không biết phải điều tra từ đâu nữa.
Chasca:
Cái tên có thể cãi nhau với Cacucu cả ngày trời lại có lai lịch như vậy sao? Vậy nó là ai trong mười ba lãnh chúa nhỉ?
Citlali:
Ai biết được chứ. Đến bây giờ nó vẫn không chịu nói mình là ai trong số đó... Hoặc có thể nó đã không còn nhớ nữa.
Citlali:
Vừa rồi có nhắc đến việc lãnh chúa là dạng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Nhưng nhìn bộ dạng của Ajaw bây giờ... Có lẽ là đã mất đi phần lớn sức mạnh và ký ức rồi.
Ineffa:
Mất đi... ký ức...
Citlali:
Nhưng Ajaw dường như vẫn cảm nhận được hơi thở của lãnh chúa tối cao trên người cô. Cụ thể là từ phần lõi trên ngực.
Paimon:
Hả?! Chẳng lẽ Ineffa cũng là lãnh chúa gì đó sao?
Citlali:
Có khả năng... Kinich và Ifa giờ vẫn đang trông chừng Ajaw, nhưng xem ra nó đã không còn nhớ được gì nữa rồi.
Paimon:
Chậc, thế là manh mối coi như lại đứt đoạn mất rồi...
Citlali:
Cũng không đến nỗi thế. Lúc trước Ineffa có phản ứng với Lianca và Hội Hoa Vũ mà. Trong số các lãnh chúa mà tôi tìm được, vừa hay có một người có liên quan mật thiết với Lianca.
Citlali:
Cô ấy từng thống trị khu vực Hội Hoa Vũ, xếp thứ tám trong số các lãnh chúa, tên là "Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió".
Citlali:
Theo ghi chép, cô ấy không bị tiêu diệt trong chiến tranh với loài người, mà bị đồng tộc xử quyết... Tội danh là phản bội loài rồng, lén nuôi dưỡng Lianca.
Paimon:
Hả?! Chasca, chuyện này...
Chasca:
...Trong truyền thuyết về bộ tộc thì Lianca quả thực đã được rồng nuôi lớn. Trong sáu vị anh hùng, cô ấy cũng là người có quan hệ thân thiết nhất với loài rồng.
Chasca:
Cô ấy sau khi được nuôi lớn, đã được chủ mẫu của bầy rồng chỉ dẫn để rời khỏi tổ, đi tìm con đường riêng của mình.
Chasca:
Cô ấy đi khắp nơi để hóa giải xung đột giữa người và rồng, bảo vệ kẻ yếu khỏi những kẻ mạnh hơn... Dù cho đó là người hay rồng, từng là kẻ địch hay bạn bè.
Chasca:
Dần dà, một cộng đồng những người cùng chí hướng đã tụ họp xung quanh cô, đoàn kết vì khát vọng tự do và bình đẳng... Đó chính là khởi nguồn của Hội Hoa Vũ.
Chasca:
Chỉ là tôi cũng không rõ, vị chủ mẫu nhận nuôi cô ấy có thân phận gì, và có kết cục thế nào... Trong truyền thuyết cũng không đề cập đến.
Ineffa:
...
Nhà Lữ Hành:
...Ineffa?
Ineffa:
...Xin lỗi... Mô đun tư duy của tôi hơi hỗn loạn. Từ lúc nãy nó đã báo lỗi liên tục...
Ineffa:
...Xin hỏi, Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió... đã bị xử quyết thế nào?
Citlali:
Những chuyện xảy ra trong tộc rồng, con người khi ấy cũng không thể ghi lại đầy đủ... Chỉ có một số mô tả không rõ ràng của hậu thế.
Citlali:
Trong đó chắc còn lẫn những suy đoán và tình tiết hư cấu của đời sau... Cho nên cứ tham khảo thôi là được. Nghe nói là vị nữ tu đó đã bị các lãnh chúa khác nguyền rủa.
Citlali:
"Nếu thật sự có lòng tốt với loài người, vậy thì lòng tốt đó sẽ sinh ra vô vàn đau khổ trong tâm trí cô ta."
Citlali:
...Cuối cùng, trong cuộc xung đột giằng xé, ý thức của vị nữ tu đó đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Paimon:
Chà, nghe như là bịa ra vậy... Cách xử quyết này cũng thật kỳ quái nhỉ!
Ineffa:
...
Nhà Lữ Hành:
...Cô không sao chứ?
Ineffa:
Tôi không sao... Lần này không xuất hiện bất thường. Vậy thì, lai lịch của tôi có liên quan gì tới vị lãnh chúa đó không?
Citlali:
Hmm... Nếu cô đã có phản ứng với cái tên "Lianca", vậy cho dù không liên quan trực tiếp đến vị lãnh chúa thứ tám thì chúng ta cũng có thể tiếp tục tìm hiểu theo hướng này.
Citlali:
Tôi đã mang theo những cuộn dệt hữu dụng đến rồi, nếu muốn xem thì cứ lấy đi. Nào, 旅人, cầm lấy nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao...?
Citlali:
(...Đừng hỏi gì vội, lát nữa đi theo tôi một chuyến.)
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... tiếng lòng?)
Citlali:
(Chỉ là loại phép thuật nhỏ dựa trên kinh nghiệm lần trước thôi. Tôi sẽ giải thích sau, cứ đi theo tôi trước đã.)
Citlali:
...Tôi đi trước đây. Nếu có thông tin gì khác thì tôi sẽ báo lại sau.
Ineffa:
Rất biết ơn. Tạm biệt.
Paimon:
Tạm biệt, Citlali!
Gặp Citlali
Xilonen:
Chào nhé, 旅人.
Nhà Lữ Hành:
Xilonen? Chuyện gì vậy...?
Xilonen:
Thông tin mà bà Citlali vừa cung cấp là chưa hoàn chỉnh. Vị lãnh chúa có liên quan đến Ineffa không chỉ có một vị từ Hội Hoa Vũ đó đâu.
Citlali:
Còn có một lãnh chúa khác, sau trận chiến đó đã không rõ tung tích. Theo ghi chép, người cuối cùng chiến đấu với vị lãnh chúa đó, chính là Ixquieh... và Lianca.
Nhà Lữ Hành:
...! Vậy sao vừa rồi...?
Xilonen:
Là tôi đề xuất đấy. Tiết lộ một phần thông tin về chủ mẫu là để xem thử phản ứng của cô ấy thôi. Còn kết quả... thì tôi đã nghe từ bà Citlali rồi.
Xilonen:
Phản ứng với chủ mẫu thậm chí còn mạnh mẽ hơn với "Lianca"... Vậy thì mối quan hệ của cô ấy với lãnh chúa thứ mười một càng phải đề phòng hơn.
Nhà Lữ Hành:
Lãnh chúa thứ mười một...?
Citlali:
Là vị lãnh chúa đã mất tích đó... Theo ghi chép thì lãnh chúa thứ mười một là cá thể kiêu ngạo và thù địch với con người nhất.
Citlali:
Khi Hỏa Long Vương ngã xuống, cô ấy không chấp nhận sự lụn bại của tộc rồng, nên đã rơi vào tuyệt vọng và điên cuồng...
Citlali:
Nhưng phần còn lại đã bị lịch sử lãng quên. Không có cách nào để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, hoặc thậm chí tên cô ấy là gì.
Xilonen:
Hãy nhớ rằng về bản chất, lãnh chúa chỉ là trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi kỹ thuật bí ẩn.
Xilonen:
Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi tâm trí nhân tạo trở nên điên loạn chứ? Có thể cô ấy đã mất đi sức mạnh và ký ức... hoặc đã tách thành nhiều nhân cách khác nhau.
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là...
Citlali:
Dù thế nào đi nữa, nếu quá khứ của Ineffa thật sự có liên quan đến lãnh chúa thứ mười một...
Chasca:
...Thì phải nhanh chóng kết liễu cô ấy với những nghi ngờ vô căn cứ này à? Vậy thì có khác gì những kẻ đã hành quyết chủ mẫu chứ?
Citlali:
Chasca? Sao lại...
Chasca:
Là con người thì ai cũng sẽ nhận ra ánh mắt kỳ lạ đó của mọi người rồi... Ngoại trừ Paimon và robot.
Xilonen:
...Được rồi, chúng tôi vốn dĩ không định giấu cô. Chỉ là phép thuật của bà Citlali chỉ có hiệu lực với 旅人 thôi.
Xilonen:
Nhưng mà Chasca này, tôi vẫn phải nói rõ một chút, sự lo lắng của chúng tôi không phải vô căn cứ.
Xilonen:
Từ khi Ineffa khởi hành và đến gần Natlan, những vụ bạo động của đám cỗ máy bí ẩn ngày càng thường xuyên hơn... Giống như là đang gọi nhau vậy.
Xilonen:
...Nếu như Ineffa thật sự là lãnh chúa thứ mười một, thì khi cô ấy nhớ lại mọi chuyện, cũng chính là thời khắc cô ấy đối đầu với loài người.
Chasca:
Mấy ngày nay, những việc mà cô ấy làm ở Hội Hoa Vũ tôi đều thấy cả. Dù quá khứ thế nào và tương lai ra sao, thì hiện tại cô ấy cũng đáng để tôi tin tưởng.
Citlali:
Cho dù cô ấy của quá khứ và tương lai sẽ là con người hoàn toàn khác với hiện tại sao?
Chasca:
Hah... Tôi đã quá quen việc trong lòng luôn có một bản thân khác sẵn sàng nuốt chửng và thay thế mình bất cứ lúc nào rồi...
Chasca:
Nhưng dù là "mẹ", Chuychu hay cha, thì họ đều chưa từng từ bỏ tôi... Sao tôi có thể bỏ mặc người khác chứ?
Chasca:
...Tôi tin là kể cả Lianca năm xưa thì cũng sẽ làm như thế.
Chasca:
Huống hồ cho dù lãnh chúa thứ mười một thật sự quay trở lại, thì cũng chỉ cần đánh bại cô ấy một lần nữa thôi. Những anh hùng khi đó làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được.
Nhà Lữ Hành:
Còn có cả tôi ở đây nữa.
Citlali:
Haiz... Được rồi. Biết ngay là mọi người sẽ nói vậy mà.
Chasca:
Hah, mọi người đóng vai kẻ ác chỉ là vì biết rõ chuyện này vô cùng nghiêm trọng đúng không? Bà Citlali, ngày xưa khi bà điều trị cho cháu thì bà cũng đâu có từ bỏ đâu.
Citlali:
Bà đây đã quen với việc làm kẻ ác rồi, tóm lại thì mấy đứa cứ tự cân nhắc là được. Nhớ để ý những thay đổi của cô ấy, đừng cách xa cô ấy quá nhé...
Nhà Lữ Hành:
(Haha, cách nói chuyện này khá giống một người bà có đứa cháu đến tuổi nổi loạn đấy...)
Citlali:
(Này... Phép thuật vẫn chưa kết thúc đâu đấy!)
Citlali:
Khụ... Tóm lại, hiểu rồi thì mau trở về bên cạnh cô ấy đi, bà cũng phải trở về để tiếp tục điều tra đây...
Paimon:
...Có, có ai không! A... Chasca? Sao mọi người đều ở đây thế? Cả Xilonen nữa này!
Chasca:
Hửm? Không phải Paimon đang ở cùng Ineffa sao...
Paimon:
Tôi đang định nói đây! Vừa rồi cô ấy xem được một nửa cuộn dệt rồi đột nhiên bay đi mất! Có gọi thế nào cũng không quay lại!
Citlali:
Lẽ nào cô ấy nhớ ra điều gì rồi sao? Sao lại thế chứ... Theo phản ứng lúc trước thì không thể nhanh như vậy được...
Paimon:
Không biết nữa... Nhưng trông dáng vẻ của cô ấy rất vội vàng, như là có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Còn nói gì mà... "bật chế độ hủy diệt" nữa!
Xilonen:
...! Chasca, hãy theo dấu cô ấy từ trên cao nhé. Chúng tôi sẽ đi thông báo các nơi tăng cường cảnh giác.
Chasca:
Hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng đi cùng!
Paimon:
Sao đột nhiên ai cũng căng thẳng hết vậy? Này! Đợi tôi với!
Ineffa:
...Máy móc được tạo ra bởi tộc rồng cũng sẽ phản bội tộc rồng sao? Cô ấy đã thừa nhận con đường mà con gái chọn... Vậy con đường mà bản thân cô ấy chọn là gì?
Chasca:
Trong truyền thuyết về Lianca, chưa từng có ghi chép về việc chủ mẫu đối đầu với tay sai của tộc rồng vì loài người... Có lẽ đó chỉ là nghi ngờ của những lãnh chúa khác thôi.
Paimon:
Lãnh chúa thật xấu xa! Hmm... Liệu có khả năng Lianca đã dùng cách nào đó để lén cứu... ừm... "Nữ Tu"... "Hoa Vũ" gì đấy không?
Tìm Ineffa
Aamu:
Ah... Aaah!
Ineffa:
...Đã xác định mục tiêu, bật chế độ hủy diệt.
Chasca:
Đó đều là cỗ máy bí ẩn?
Nhà Lữ Hành:
Giải quyết chúng trước đã!
Chasca:
...Được!
Nói chuyện với Ineffa
Chasca:
Phù...
Ineffa:
Xác nhận đã loại bỏ nguy hiểm. Tắt chế độ hủy diệt.
Cùng lúc đó, ở một góc khác, vài cặp mắt đang âm thầm quan sát mọi thứ xảy ra ở đây...
Gulebu:
Hự...! Đại ca, bây giờ phải làm sao đây?
Fajeyi:
Bọn em đã thử rất nhiều lần rồi... Khó khăn lắm mới đợi được cô ta rời khỏi phạm vi Hội Hoa Vũ...
Velimiru:
...
???:
...Nền văn minh rồng cổ của Natlan à? Hừm...
???:
Muốn qua đó chơi với lửa thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ chú ý tới "biến số" đấy...
Velimiru:
...Rút thôi. Không được mạo hiểm như vậy.
Zhuoxin:
Aamu, Adieta! Hai mẹ con không sao chứ?
Adieta:
Con... Con không sao, nhưng mẹ...
Aamu:
May mà Ineffa đến đúng lúc... nên chỉ bị trật chân thôi...
Zhuoxin:
Sao lại như vậy... Đáng ghét... Đáng ghét mà! Sao lại như vậy chứ!
Chasca:
Không ai ngờ được là đám cỗ máy đó lại đột nhiên tấn công, anh cũng đừng tự trách quá.
Zhuoxin:
...Tôi...
Paimon:
Chờ đã... Không lẽ Ineffa đột nhiên chạy tới đây... là dự cảm được họ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Ineffa:
Ừm. Tôi nghe thấy cỗ máy bí ẩn đang... nói chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện này nữa sao?
Ineffa:
Giờ chúng vẫn đang nói chuyện.
Paimon:
Tôi không nghe thấy gì cả!
Ineffa:
...Suy đoán: Mô đun ngôn ngữ cần tiến hành phiên dịch... Xin hãy đợi một lát...
Ineffa tháo cỗ máy bí ẩn ra...
Ineffa:
Đã hoàn thành. Hãy thử lại.
Chasca:
Thành thạo quá... Cô rất quen thuộc với cấu tạo của chúng sao?
Ineffa:
Tôi đã... nhìn thấy rất nhiều lần, nên chắc là vậy.
Chasca:
Lại là những đoạn ký ức không rõ nguồn gốc đó sao...
Robot Nhỏ:
Đang... kết nối lại...
Paimon:
A... Nó đang nói chuyện thật này!
Zhuoxin:
Này! Sao lại tập kích chúng tôi? Tại sao?
Robot Nhỏ:
Là... Fatui... Điều khiển... chúng tôi... tập kích...
Zhuoxin:
...!
Nhà Lữ Hành:
Là Fatui?!
Chasca:
Sao có thể chứ? Thuộc hạ của Capitano sẽ không làm ra những chuyện thế này đâu, chúng tôi cũng nắm rõ hành tung của họ... Chẳng lẽ là do đội quân khác lẻn vào sao?
Robot Nhỏ:
Fatui... xâm nhập... lãnh địa... mất kiểm soát...
Paimon:
Ơ, sao cứ ngắt quãng thế nhỉ? Chẳng lẽ do tín hiệu không tốt à?
Ineffa:
Suy đoán: Khoảng cách quá xa, việc truyền thông tin bị hạn chế... Kết hợp với thông tin nghe được trước đó, có lẽ nó muốn nói là:
Ineffa:
"Fatui đã xâm chiếm lãnh địa của tôi. Khiến cho các cỗ máy bí ẩn bị mất kiểm soát."
Paimon:
Hả... Không lẽ đám máy móc đó hoạt động với tần suất cao như vậy cũng là do Fatui giở trò sao?
Robot Nhỏ:
Đánh cắp... quyền hạn... điều khiển...
Ineffa:
"Bọn họ còn đánh cắp quyền hạn của tôi để điều khiển máy móc tấn công."
Zhuoxin:
...Đáng ghét!
Nhà Lữ Hành:
Vậy ngươi là...?
Robot Nhỏ:
Cảm nhận được... Tấm Gương Bình Minh... mượn cơ hội... gửi... xin... sửa chữa...
Ineffa:
"Cảm nhận được Tấm Gương Bình Minh xuất hiện ở gần đây, nên đã mượn cơ hội gửi thông tin đi. Xin Tấm Gương Bình Minh hỗ trợ sửa chữa quyền hạn lãnh địa."
Paimon:
"Tấm Gương Bình Minh"? Đó là gì vậy?
Ineffa:
Suy đoán: Hình như là cái tên để gọi tôi... hoặc để gọi phần lõi này.
Robot Nhỏ:
Tấm Gương Bình Minh... mang phần lõi... quay về...
Ineffa:
Nó hy vọng tôi có thể mang phần lõi này quay về với nó, và cùng nó sửa chữa những gì Fatui đã phá hoại.
Paimon:
Hả... ý là... nó quen biết cô sao?
Ineffa:
Ừm. Trước khi bắt đầu phiên dịch, nó còn gọi tôi bằng cái tên khác: "Lãnh Chúa Thứ Mười Một".
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
(Là vị lãnh chúa mất tích đã giao đấu với Lianca sao?)
Paimon:
Hả?! Nó nói... Ineffa... là lãnh chúa thứ mười một sao?!
Chasca:
Đợi đã... Đây là đám máy móc vừa tấn công chúng ta, nên không thể hoàn toàn tin vào những gì nó nói được.
Chasca:
Ngươi nói Ineffa là lãnh chúa thứ mười một... Ngươi có chứng cứ gì không?
Robot Nhỏ:
...Trở về... lãnh địa... thứ tám... khôi phục... ký ức...
Ineffa:
...!
Paimon:
I... Ineffa! Nó đang nói gì vậy?
Ineffa:
Nó nói, chỉ cần trở về lãnh địa của lãnh chúa thứ tám, thì tôi sẽ khôi phục được toàn bộ dữ liệu ký ức.
Chasca:
Lãnh chúa thứ tám... là chủ mẫu của Lianca? Vậy thì có liên quan gì với lãnh chúa thứ mười một chứ?
Robot Nhỏ:
...Phân tách... Tách rời... Hồi sinh...
Paimon:
Chậc... Khó hiểu hơn rồi đó... Ineffa, nó đang nói gì thế?
Ineffa:
...Thông tin quá phức tạp... Không thể dịch một cách hiệu quả.
Ineffa:
Nhưng chỉ cần đến gần đó thì chắc sẽ cải thiện được điều kiện liên lạc. 旅人, Chasca, có muốn đi không?
Zhuoxin:
Đợi đã...! Tốt nhất đừng nên qua đó...
Zhuoxin:
Có lẽ... tôi có chút ấn tượng với nhóm Fatui xâm nhập Natlan gần đây. Tuy là Fatui, nhưng đó cũng là một nhóm rất đặc biệt.
Chasca:
...Hmm?
Zhuoxin:
Họ xuất hiện ở khắp nơi, đồng thời rất thích thú với việc thu thập lịch sử và tri thức của nền văn minh cổ đại... để dùng cho việc... "suy đoán".
Zhuoxin:
Mà quan chấp hành lập nên những đội quân này... chính là Sandrone, hiện đang ở Nod-Krai.
Chasca:
Sandrone...? Tại sao anh lại biết những chuyện này?
Zhuoxin:
Trước... trước đó tôi có nghe được một số lời đồn đại trong khu chợ của Thị Trấn Nasha, chỉ không ngờ những thông tin này lại là thật...
Aamu:
Vậy sao? Sao em chưa từng nghe qua vậy?
Zhuoxin:
Xin lỗi, vì khi đó chúng ta sắp xuất phát rồi, hơn nữa cũng chỉ là lời đồn... Anh không muốn mọi người quá lo lắng...
Adieta:
Đám Fatui đó rất lợi hại sao? Còn lợi hại hơn cả chị Ineffa sao?
Zhuoxin:
Sao có thể chứ! Haha... Nhưng mà... vẫn nên cẩn thận. Ineffa đã cứu chúng ta rất nhiều lần... Cha... thật sự không muốn thấy con gặp phải chuyện gì nữa.
Chasca:
Đúng vậy. Aamu bị thương rồi, phải quay về bộ tộc chữa trị trước đã. Về thông tin của "Lãnh Chúa Thứ Mười Một"... tốt nhất cũng nên tìm người để thương lượng trước đã.
Nhà Lữ Hành:
(Lãnh chúa thứ mười một được khôi phục ký ức, có thể sẽ trở thành kẻ địch... Nếu như những lo lắng của Xilonen và Citlali trở thành sự thật thì phải báo cho họ biết tình hình hiện tại...)
Robot Nhỏ:
...
Chasca:
Tuy lãnh địa của lãnh chúa thứ tám và tin tức về Sandrone đều rất đáng để tâm... Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị cho ổn thỏa trước đã.
Ineffa:
...Đã hiểu. Đã hủy điểm đến.
Ineffa:
Ừm. Cập nhật điểm đến: Hội Hoa Vũ.
Chasca:
旅人, Ineffa, kiểm tra xung quanh xem có còn nguy hiểm gì không nhé? Chúng ta sẽ xuất phát sau khi băng bó cho Aamu.
Ineffa:
Đã hiểu. Bắt đầu thực hiện sứ mệnh.
Zhuoxin:
Adieta, lát nữa con cùng mẹ về đó chữa trị vết thương trước đi. Cha vẫn phải ở lại đây thêm một lát...
Adieta:
Sao cha không về cùng ạ?
Zhuoxin:
Cha còn phải thu dọn hàng hóa và hành lý của chúng ta nữa. Đây là vốn liếng để bắt đầu cuộc sống mới ở Liyue đấy!
Zhuoxin:
Không sao đâu, cha sẽ về nhanh mà... Aamu, Adieta, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chasca:
Tôi sẽ mau chóng tìm người đến giúp đỡ. Nếu gặp chuyện gì thì cũng nhớ đặt an toàn bản thân lên hàng đầu nhé.
Paimon:
...Ủa? Sao đột nhiên không động đậy nữa rồi? Lại bị sự cố gì à?
Robot Nhỏ:
Liyue... thương nhân...
Robot Nhỏ:
Căn cứ Fatui... có... hình chân dung của anh ta.
Để mắt đến Zhuoxin
Chasca:
...Tức là Zhuoxin có thể là tai mắt của Fatui, cần ở lại để giám sát sao?
Chasca:
Nhưng... có cần phải giữ Ineffa lại không? Mặc dù tôi vẫn muốn tin tưởng Ineffa, nhưng nếu chỉ có một mình cậu thì...
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao đâu.
Chasca:
Được rồi, đội quân của Sandrone... e là còn nguy hiểm hơn cả lãnh chúa. Đúng là không thể bỏ qua cơ hội thu thập tình báo này.
Chasca:
Nhưng dù là cậu thì cũng không được lơ là nhé. Không chỉ Fatui và lãnh chúa thứ mười một, mà còn cả cỗ máy bí ẩn đó nữa. Bản thân nó vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi.
Chasca:
Lời cầu cứu từ vùng đất của lãnh chúa thứ tám... Chẳng lẽ chủ mẫu của Lianca thật sự vẫn còn sống sao? Nhưng nếu là vậy, truyền thuyết của bộ tộc không thể nào không nhắc đến...
Paimon:
...Này! Chasca! Bên phía Aamu đã chuẩn bị xong rồi!
Chasca:
Tóm lại... Tôi đưa Aamu và Adieta về xong sẽ tập hợp người đến chi viện ngay. Nếu phải rời đi đâu đó... thì nhớ để lại dấu vết nhé.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định rồi.
Zhuoxin:
...
Paimon:
Anh ta bỏ lại hàng hóa rồi! Lén lút như vậy... Chẳng lẽ đúng là định đi gặp ai đó à?
Paimon:
Nhân lúc họ không chú ý... Chưa biết chừng chúng ta có thể nghe ngóng được không ít tình báo về lãnh chúa hay là Sandrone đấy...
Ineffa:
旅人, giờ có nên đi theo không?
Nhà Lữ Hành:
...Đi theo đi, dọc đường nhớ đánh dấu lại nhé.
Ineffa:
Được.
Quan sát tình hình lối vào
Paimon:
Chỗ này sao lại có cái hang thế nhỉ? Hẻo lánh thật... Đây chính là lối vào lãnh địa sao?
Robot Nhỏ:
Lãnh địa... bị Lianca phong ấn... Nơi đây từng là... một trong những... con đường dự phòng...
Paimon:
Ủa? Nói năng lưu loát hơn rồi này?
Ineffa:
...
Robot Nhỏ:
...Khoảng cách càng gần... mức độ hoạt động của mô đun ngôn ngữ càng tăng...
Nhà Lữ Hành:
"Bị phong ấn" là sao nhỉ?
Robot Nhỏ:
...Och... phát hiện... Li...
Paimon:
Ơ? Sao đột nhiên lại ngắt quãng vậy... Tín hiệu không ổn định sao.
Robot Nhỏ:
...Tránh... Och-Kan phát hiện... Lianca... phong tỏa lãnh địa...
Robot Nhỏ:
Sau đó... Fatui... xâm nhập... từ điểm yếu... phong ấn...
Paimon:
...Vậy trong này chính là căn cứ của đám Fatui đó sao? Làm thế nào đây... Phải ở đây đợi chi viện à?
Paimon:
旅人 thấy sao? Ineffa... Ối! Ineffa... Sao đột nhiên cô ấy lại chạy vào đó rồi?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ vừa rời mắt một chút thôi mà...
Robot Nhỏ:
...
Paimon:
Làm sao đây... 旅人, chúng ta vẫn đợi thêm à?
Nhà Lữ Hành:
...Đi theo thôi.
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta phải cố gắng thận trọng mới được!

Bùng Cháy
Vùng lãnh địa cổ xưa này, dường như đang đợi mọi người đến...
Nói chuyện với Ineffa
Paimon:
...Ineffa!
Ineffa:
...! Đây là... bên trong lãnh địa sao?
Paimon:
Lẽ nào... cô đi đến đây trong vô thức à?
Ineffa:
Mô đun tư duy hỗn loạn... đang điều chỉnh lại. Hình như do bị ảnh hưởng từ bên ngoài...
Robot Nhỏ:
Xin lỗi... tôi đã "gọi" cô ấy... Tương tự như cách mà Fatui điều khiển các cỗ máy bí ẩn.
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại làm như vậy?
Robot Nhỏ:
Bây giờ... ta chỉ là một cỗ máy phục vụ... Nhưng trong quá khứ, có người gọi ta là...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Lãnh chúa... thứ tám... "Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió".
Paimon:
Hả? Lãnh chúa thứ tám? Là chủ mẫu của Lianca?! Nhưng không phải cô đã...
Ineffa:
...Lãnh chúa thứ tám, cô chưa bị xử quyết sao?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Lúc ta bị nguyền rủa, là Lianca đã cứu ta... Giống như con bé đã cố gắng giải cứu cô sau khi ngọn lửa chiến tranh tắt dần vậy...
Ineffa:
Lianca... cứu tôi? Hmm... ký ức... thiếu sót...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Sự lãng quên này chính là cách thức bảo vệ mà Lianca đã thiết lập cho cô... Cũng là cách mà ta đã thoát khỏi lời nguyền.
Ineffa:
Lãng quên... là bảo vệ?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Lời nguyền mà ta phải gánh... là sự đau khổ sinh ra từ ký ức, là một quy luật gai góc từ sâu trong ý thức... một chương trình hạn chế không thể xóa bỏ.
Xilonen:
...Người chế tạo máy móc tự động thường sẽ thiết lập những hạn chế như vậy để đảm bảo robot luôn hoạt động theo mục đích đề ra.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Mỗi khao khát hướng đến một nơi trở về mới, mỗi lần từ bỏ con đường cũ... có phải đều khiến cô đau đớn như bị xé toạc không?
Citlali:
"Nếu thật sự có lòng tốt với loài người, vậy thì lòng tốt đó sẽ sinh ra vô vàn đau khổ trong tâm trí cô ta."
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Đánh sập ý thức... Nuốt chửng linh hồn... Ngăn cản cô hướng đến nơi trở về mới...
???:
"Biến Dị", kẻ phản bội tất cả... Cũng dám tìm kiếm nơi trở về sao?
Ineffa:
...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Vì vậy... quên đi mọi thứ sẽ có thể tạm thời thoát khỏi nỗi đau này... Tránh cho ý thức bị hủy hoại hoàn toàn bởi xung đột và mâu thuẫn.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nhưng khi cỗ máy được khởi động lại, ký ức lại tích tụ, khát vọng đối với nơi trở về lại cháy lên...
Zhuoxin:
Ban đầu thì cũng không có vấn đề gì lớn... Chỉ là thỉnh thoảng quên một vài việc nhỏ như mua rau quên trả tiền, nấu ăn quên cho muối thôi...
Aino:
...Từ nay trở đi, tên cô sẽ là "Ineffa"!
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
..."Lời Nguyền Lưu Đày" vẫn sẽ quay lại, và cô sẽ buộc phải quên đi tất cả mọi thứ một lần nữa.
Ineffa:
...Thì ra... là vậy sao?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Không ổn... là cơ chế phòng ngự tự động...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Quyền hạn... đang mất kiểm soát... đi vào sâu... ngăn chặn... Fatui...
Robot Nhỏ:
...Tít tít...
Paimon:
Này! Này! Nói cho hết đã chứ!
Ineffa:
...Mất tiếng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Phải đến nơi có tín hiệu tốt hơn sao...?
Paimon:
Ý là phải tiếp tục đi sâu vào trong à? Thôi được rồi... Xem ra nhất thời cũng không thể về được ngay...
Ineffa:
...Đây là một trong những con đường dự phòng của lãnh địa, bên trong có lẽ sẽ còn những lối ra vào khác.
Ineffa:
Hãy đi theo tôi. 旅人 và Paimon vì tôi mà bị kẹt lại, tôi phải để cả hai trở về an toàn.
Paimon:
Cũng không thể nói thế được... Cô cũng phải an toàn trở về đó!
Ineffa:
...Ừm. Tôi nhất định sẽ quay về.
Đến nơi sâu trong di tích
Ineffa:
...
Paimon:
Không sao chứ, Ineffa? Trên đường đi cô có hơi ngẩn ngơ ấy...
Ineffa:
Ừm. Mô đun tư duy đã có rất nhiều dữ liệu tràn vào... Nhưng cứ đến phần mấu chốt thì sẽ báo lỗi và dừng lại.
Nhà Lữ Hành:
Có cần dừng lại nghỉ ngơi chút không?
Ineffa:
Không cần đâu. Cho dù cơ thể dừng lại thì việc báo lỗi cũng sẽ tiếp tục. Cứ đi tiếp mới tìm được cách sửa chữa triệt để.
Ineffa:
Ngoài ra, những dữ liệu này cũng sẽ giúp chúng ta tiếp tục khám phá... Đang tìm kiếm phương thức thông hành...
Ineffa:
Phía trước... Có thể dùng mô đun thông hành để vào khu vực trung tâm.
Nói chuyện với robot
Robot Thông Hành:
Phát hiện ba cá thể chưa được ghi nhận, một cá thể đã được ghi nhận...
Paimon:
Ah! Là lãnh chúa thứ tám sao? Lại nhập vào thiết bị khác rồi à?
Ineffa:
Không phải, đây chỉ là robot bình thường thôi. Nó phụ trách việc quản lý thông hành... Chắc vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy có vẻ như rất quen thuộc với nơi này...)
Robot Thông Hành:
Đang... gọi mô đun thông hành... Chào mừng trở về... Người có quyền hạn thứ ba...
Né tránh Fatui tuần tra
Fatui Cảnh Giác:
...Chuyện gì vậy? Mau đi xem thử đi!
Paimon:
Á, bị phát hiện rồi sao!
Ineffa:
...Hãy đi theo tôi.
Fatui Tuần Tra:
...Không có ai cả. Nói không chừng lại là những con robot đó đang tự nói chuyện thôi.
Ineffa:
...
Paimon:
Phù... Suýt chút bị phát hiện rồi, may mà trốn kịp... Nhưng sao Ineffa lại biết ở đây có đường đi vậy?
Ineffa:
...Tôi... hình như đã từng đi qua đây...
Ineffa:
...Tiếp theo là đi qua bên này, có thể di chuyển đến phía sau quảng trường.
Nghe lén cuộc nói chuyện của Fatui
Ineffa:
Đợi đã, phía trước có tiếng động... Bật chế độ ẩn thân.
Zhuoxin:
Ê... Thế này không giống như trong thỏa thuận! Nhiệm vụ của tôi không phải đã kết thúc rồi sao!?
Zhuoxin:
Tôi đã làm theo lời các người nói, để lộ manh mối về di tích này... Còn dẫn cô ấy đến Natlan nữa... Tại sao còn tấn công chúng tôi chứ!?
Paimon:
Woa... Vậy là đám cỗ máy Natlan mà cô thấy ở Nod-Krai trước đây... đều là do họ chuẩn bị sao?
Ineffa:
...Rất có khả năng.
Velimiru:
...Chỉ là chút sai sót nhỏ thôi. Bọn ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát chúng được.
Fajeyi:
Ngươi từng báo cáo là thường ngày cô ta sẽ một mình dọn dẹp đống máy móc ở quanh Hội Hoa Vũ... Cho nên bọn ta chỉ muốn gây chút động tĩnh để thu hút cô ta đến đây thôi.
Fajeyi:
Việc vợ ngươi bị thương chỉ là sự cố... Nhưng nghĩ lại thì thử qua nhiều lần không mắc bẫy, vậy mà lần này lại thành công... Biết đâu các ngươi có tác dụng đấy.
Zhuoxin:
Các... các người còn muốn thử lại sao? Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi!
Fajeyi:
Chút rủi ro này cũng đã được ghi trong hợp đồng rồi mà. Các ngươi cũng đâu có bị thương nặng gì đâu.
Velimiru:
Còn về khi nào nhiệm vụ của ngươi sẽ kết thúc... Thì đã thỏa thuận là khi cô ta đến nơi này... Chứ không phải đến Natlan là xem như xong việc đâu.
Zhuoxin:
Tôi... nhưng mà...!
Fajeyi:
Chẳng lẽ ngươi tưởng không cần mạo hiểm gì là sẽ có thể xóa hết món nợ với Ngân Hàng Bắc Quốc và trở về Liyue làm lại từ đầu đấy à?
Zhuoxin:
...Tôi đã làm tai mắt cho các người ở Thị Trấn Nasha mười mấy năm rồi, lẽ nào còn chưa đủ sao!?
Gulebu:
Hừ! Ngươi quên mất ai đã ra tay cứu giúp khi ngươi phải bồi thường đến tán gia bại sản rồi à?
Gulebu:
Mười mấy năm ở Thị Trấn Nasha đó bọn ta có làm khó dễ gì ngươi không? Bây giờ ngươi còn có thể làm ăn, còn có nhà để về...
Fajeyi:
Chỉ với một nhiệm vụ đơn giản mà đã đổi lấy được sự tự do để về nhà... Đây chẳng phải cuộc giao dịch đáng giá sao?
Velimiru:
Còn thiếu chút nữa thôi. Việc dụ dỗ lãnh chúa thứ mười một cứ bị người khác phá hỏng, nhưng cô ta sẽ không may mắn như vậy mãi đâu.
Velimiru:
Nếu không muốn cùng người nhà diễn vở kịch bị tập kích nữa thì cũng được thôi. Lần này... ngươi tự ra tay đi.
Zhuoxin:
Tôi...?
Velimiru:
Đây là thiết bị kiểm soát bản sao được tạo ra bằng công nghệ của Sandrone. Sau khi bọn ta đánh cắp quyền quản lý từ lãnh thổ này thì đã sao chép chúng vào đây...
Velimiru:
Lợi dụng thứ này sẽ có thể tạm thời điều khiển các tạo vật của kỹ thuật bí ẩn... Cầm lấy nó, rồi đi bắt lãnh chúa thứ mười một đến đây.
Fajeyi:
Với khả năng diễn xuất của ngươi, việc tránh khỏi "biến số" rồi tìm cơ hội tiếp cận cô ta cũng đâu phải chuyện gì khó, đúng không nào?
Gulebu:
Bọn ta sẽ canh chừng ngươi, đừng hòng chạy trốn đấy!
Zhuoxin:
...
Zhuoxin:
...Tôi ...Tôi không làm được.
Gulebu:
Hả? Ngươi nói gì cơ?
Zhuoxin:
Tôi không làm được... Sau khi được cô ấy cứu nhiều lần như vậy mà tôi vẫn bán đứng ân nhân...
Zhuoxin:
...Rồi tiếp tục giả bộ như không có chuyện gì trước mặt con gái mình sao!?
Gulebu:
Ngươi... Chuyện đến nước này rồi mà ngươi còn muốn làm người cha chính trực à?
Fajeyi:
Haiz, xem ra bọn ta đã để ngươi sống thoải mái ở Thị Trấn Nasha quá, khiến ngươi quên rằng hợp đồng của chúng ta khi nào sẽ kết thúc rồi.
Velimiru:
Vậy thì để bọn ta... tiễn ngươi một đoạn.
Zhuoxin:
...!
Ineffa:
...!
Zhuoxin:
...Ineffa? 旅人?
Velimiru:
Haha... Lãnh chúa thứ mười một và cả "biến số"... Quả nhiên đều đến cả rồi.
Zhuoxin:
Thiết bị điều khiển...! Chỉ cần không có nó thì...!
Fajeyi:
Hừm... Ngươi tưởng bọn ta sẽ giao đồ thật cho ngươi sao?
Paimon:
Aah!
Nhà Lữ Hành:
Đây là... lá chắn?
Velimiru:
Đó chỉ là tín hiệu để xác định vị trí của cái lồng giam này. Từ lúc các người lẻn vào di tích này thì bọn ta đã để ý rồi.
Fajeyi:
Zhuoxin, chúc mừng nhé. Cuối cùng ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ... Nhờ ngươi mà việc suy ra vị trí của chúng mới dễ dàng thế đấy.
Zhuoxin:
Sao cơ... Các người vẫn đang lợi dụng ta sao?
Velimiru:
...Đừng cố phá vỡ chúng nhé. Đây là chiếc lồng đặc chế, vận dụng cả nửa tòa di tích để cung cấp năng lượng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Các người muốn gì?
Fajeyi:
Này, bọn ta cũng không phải loại người hở ra là muốn đánh nhau đâu, cũng không định đối đầu trực diện với "Tumaini" của Natlan.
Fajeyi:
Bọn ta chỉ muốn mời vị lãnh chúa trước kia... giúp bọn ta mở ra con đường để đi tiếp mà thôi.
Ineffa:
Đường...? Nhưng ở đây xem ra không còn đường nữa rồi.
Velimiru:
Đúng... Nhưng nơi này còn cách rất xa phần lõi của lãnh địa. Bọn ta cũng chỉ mới chạm được vào một góc nhỏ tri thức của loài rồng mà thôi...
Velimiru:
Theo tính toán... Chìa khóa mở đường phía trước sẽ nằm trên người lãnh chúa.
Ineffa:
Tôi có thể phối hợp. Hãy để 旅人, Paimon và Zhuoxin đi đi.
Paimon:
Ineffa! Bọn họ không phải người tốt đâu!
Ineffa:
Mọi người đều tới đây vì tôi mà... Hơn nữa... Đừng lo, tôi cũng muốn đi sâu vào trong lãnh địa để xem thử xem rốt cuộc tôi là gì.
Velimiru:
Haha, không hổ danh là lãnh chúa ngày trước, trí thông minh rất phát triển... Nhưng rất tiếc, bọn ta không thực hiện loại giao dịch không đảm bảo.
Fajeyi:
Ai mà biết được khi bọn ta mở lồng giam ra thì các ngươi có làm loạn không chứ?
Gulebu:
Vì vậy, hãy ngoan ngoãn chờ ở trong đó chịu đói ba ngày tới đi! Cho dù là robot thì cũng cần phải có nguồn cung cấp năng lượng!
Velimiru:
Còn nữa, khi bọn chúng đến đây có thể đã để lại dấu vết, nhớ phái người đi dọn sạch chúng... Đừng để chi viện tìm đến nhanh như vậy.
Zhuoxin:
Đều là lỗi của tôi cả! Adieta... Aamu...
Robot Nhỏ:
...Tít tít...
Velimiru:
Hửm?! Là ai khởi động lớp lá chắn vậy!?
Fajeyi:
Không thể nào... Mọi hệ thống bị kiểm soát đều được thiết lập để ngăn chặn chúng rồi mà!
Ineffa:
Chẳng lẽ là...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Giữ chắc vào...
Paimon:
Ối? Waaah!
Velimiru:
Là "con đường phía trước"! Nó luôn nằm dưới chân chúng ta sao? Mau giải trừ tấm chắn...
Nói chuyện với Ineffa
Paimon:
Khụ khụ... Không ngờ lại sâu đến vậy... 旅人, Ineffa! Hai người không sao chứ?
Ineffa:
Không có gì bất thường, nhưng mà...
Zhuoxin:
...Chắc tôi bị gãy chân rồi.
Paimon:
Này, lúc đến cứu viện không thể cẩn thận hơn được sao?
Robot Nhỏ:
...Tít tít...
Paimon:
Ối, sao lại tít tít nữa rồi...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Bởi vì ta không còn cần dựa vào cỗ máy đó để nói chuyện nữa.
Nhà Lữ Hành:
Là giọng nói đó...!
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Fatui đã dùng hết tài nguyên để giam cầm các người, nên ta mới có thể tạm thời lấy lại quyền hạn... Trong lúc vội vàng nên đã không thể bảo đảm an toàn...
Zhuoxin:
Không sao, tôi nghỉ ngơi ở đây... Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn mặt mũi nào làm ảnh hưởng đến mọi người nữa.
Ineffa:
Nhưng đám Fatui đó có thể sẽ còn xuống đây đấy.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Không sao...
Paimon:
A... Đám cỗ máy bí ẩn!
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Sâu trong đây vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta, chúng sẽ không đối đầu với các người đâu... Loài người, đi theo chúng để đến nơi ẩn náu đi...
Zhuoxin:
Ineffa... 旅人... Bảo trọng.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Lãnh chúa thứ mười một... Có phải cô đã nhớ lại con đường mà bản thân từng chọn không?
Ineffa:
Vẫn chưa. Nhưng mà... hình như tôi được sinh ra ở đây. Tại sao? Rõ ràng đây là lãnh địa của cô mà.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Lãnh chúa thứ mười một... Cô không sinh ra ở đây, mà là tái sinh....
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Loài người... Trước đó ngươi hỏi ai đã nguyền rủa lãnh chúa thứ mười một. Câu trả lời là... chính cô ta.
Ineffa:
Tôi ư...?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Trận chiến dài đằng đẵng kia đã kết thúc bằng sự thất bại của chúng ta. Mặc dù cô may mắn sống sót, nhưng đã mất đi nơi trở về của mình.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Dù là niềm kiêu hãnh của loài rồng, hay là lãnh địa được phong cho lãnh chúa... Đều đã trở thành quê hương không thể quay trở về nữa...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Phải trả thù loài người hay đi tìm một nơi trở về mới? Trong vô vàn câu hỏi và mâu thuẫn đó...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Ý thức của cô đã tách làm hai: Một "Lãnh Chúa" khao khát trả thù loài người, và một "Biến Dị" khao khát nơi trở về mới.
Xilonen:
Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi tâm trí nhân tạo trở nên điên loạn chứ? Có thể cô ấy đã mất đi sức mạnh và ký ức... hoặc đã tách thành nhiều nhân cách khác nhau.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
"Lãnh Chúa" thà bị hủy diệt cũng không chấp nhận sự thất bại của bản thân... Thế là đã đặt ra lời nguyền lưu đày cho cô, cũng là cho chính mình...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Mà "Biến Dị" thì đã cầu cứu kẻ địch trước đây là Lianca và Ixquieh trong đau khổ... Vì vậy, cô đã đến đây để cầu nguyện cho sự tái sinh của chính mình.
Lianca:
...Cho nên, cô muốn thoát khỏi quá khứ của lãnh chúa để bắt đầu lại mọi thứ sao?
Lianca:
...Không thành vấn đề. Nếu những ký ức đầy căm hận đó chính là "▇▇▇▇" mà cô muốn tách rời, thì đương nhiên tôi sẽ tin tưởng cô.
Ineffa:
Vậy... Tôi chính là "Biến Dị"? Vậy còn "Lãnh Chúa" thì sao?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Ý thức của "Lãnh Chúa" đã bị ta tách ra và phong ấn nhiều tầng... Sau đó đã biến mất hoàn toàn hơn ngàn năm trước.
Ineffa:
"Lãnh Chúa"... Thực sự không còn tồn tại nữa sao?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nhưng lời nguyền vẫn sẽ mãi ở đây, không thể xóa bỏ. Đến nay vẫn ảnh hưởng đến cô.
Ineffa:
Cho nên thứ đó... chính là lời nguyền mà "Lãnh Chúa" để lại sao...?
Paimon:
Tách rời và biến mất? Họ không phải là cùng một người... à cùng một rồng sao? Có thể làm được à?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Bản chất của lãnh chúa là trí thông minh nhân tạo được xây dựng bằng công nghệ nguồn bí ẩn, kết hợp giữa Phlogiston và thông tin...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
"Lãnh Chúa" và "Biến Dị" đã ký sinh ở các thực thể khác nhau... Trong mắt loài người thì đó gần như là hai cá thể hoàn toàn khác nhau rồi.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nhưng nếu muốn triệt để loại bỏ mối liên kết giữa ý thức và lời nguyền... Thì vẫn cần sự hỗ trợ của thiết bị nguồn ở nơi đây để cải tạo triệt để... Như ta đã làm trước đây.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Ban đầu, khi ta đang chịu đựng nỗi đau của lời nguyền, Lianca đã lấy đi phần lớn tri thức và ký ức, cứu ta khỏi số phận bị hủy diệt.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Bởi vì trái tim của cô ấy chưa hoàn chỉnh. Trước khi hoàn thành cải tạo, Ixquieh đã gặp chuyện không may... Tình cảnh của Hội Hoa Vũ cũng càng lúc càng bị động...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Để không bị Och-Kan phát hiện, Lianca đã phong ấn di tích này và nhanh chóng đưa cô rời khỏi Natlan... Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn bị kẹt trong sự lãng quên.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nhưng ngay cả khi di tích bị phong tỏa, ta vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ cô cần... Chờ đợi ngày Ochkanatlan sụp đổ và cô quay trở về.
Paimon:
Nếu tính từ thời đại của Och-Kan thì đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Để tôi tính xem nào...
Ineffa:
Trong hai ngàn năm nay... Cô vẫn luôn ở đây chờ tôi sao?
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nhưng không ngờ người đến đây trước lại là những kẻ được gọi là Fatui... Chúng đã trộm đi quyền năng và phá hoại lãnh địa của ta, khiến các cơ quan mất kiểm soát.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
May mà phần lõi do Lianca để lại cho cô còn một vài quyền hạn dự phòng... Ta vẫn có thể mượn nó để điều động thiết bị nguồn trong lãnh địa để cải tạo cho cô.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Khi hoàn thành, ta có thể sửa chữa những thiệt hại do Fatui gây ra và mở đường trở về mặt đất.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Nếu đã sẵn sàng bước tiếp con đường năm xưa... thì hãy đến nơi sâu thẳm gặp ta...
Ineffa:
...
Paimon:
Lượng thông tin nhiều quá... Chờ chút, để tôi sắp xếp lại đã...
Paimon:
Vậy thì có nghĩa là... Ban đầu có một con robot xấu, nhưng chương trình bị lỗi, nên đã biến thành nửa tốt nửa xấu...
Paimon:
Nửa xấu đã nguyền rủa nửa tốt, cứ nghĩ đến nơi trở về là sẽ đau tim! Vậy nên Ineffa chỉ đành khiến bản thân quên hết mọi thứ, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Hiểu được nhiều như vậy là giỏi lắm rồi đấy.
Paimon:
Hihi! Tôi cũng có tiến bộ mà... Khoan đã, nói vậy là đang khen tôi đấy à?
Ineffa:
Nguyền rủa... "Biến Dị"... Nơi trở về...
Nhà Lữ Hành:
Những lời cô ấy nói đều là thật ư?
Ineffa:
...Suy đoán trùng khớp. Có thể giải thích được những sự bất thường trước giờ.
Paimon:
Vậy thì... có muốn đến nơi sâu hơn xem thế nào không?
Ineffa:
Lối ra tầng trên đã bị Fatui khống chế, nếu muốn chúng ta có đường quay trở về thì phải chiếm lại quyền kiểm soát trước.
Ineffa:
Hơn nữa tôi cũng muốn biết xem nếu như tôi được sửa chữa xong... thì tôi sẽ định nghĩa nơi trở về như thế nào.
Đến nơi sâu nhất
Zhuoxin:
Xin lỗi... Haiz... Bây giờ nói lời xin lỗi thì e là không đúng lúc lắm...
Zhuoxin:
...Trong hợp đồng với Fatui có ghi rõ, một khi tôi chết thì tất cả điều khoản sẽ chấm dứt ngay, không làm liên lụy đến người nhà.
Zhuoxin:
Tuy họ không tốt đẹp gì, nhưng cũng xem như có uy tín... Huống hồ, một khi tôi chết đi thì vợ con tôi cũng không đáng để họ truy đuổi, càng không đáng để họ tốn nguồn lực đi xung đột với Hội Hoa Vũ.
Zhuoxin:
Hah... Hoặc do tôi thật sự không thể giả vờ được nữa...
Zhuoxin:
Tôi nghỉ ngơi thêm một lúc rồi sẽ đi lánh nạn, sẽ không làm liên lụy đến cậu... và Ineffa nữa đâu.
Zhuoxin:
À... Trước khi đến, tôi đã mang theo một số đồ tiếp tế, cậu cứ lấy nếu cần nhé.
Mở cánh cửa ở nơi sâu nhất
Robot Gác Cổng:
Vui lòng chờ... Đang xác nhận... Người có quyền hạn thứ nhất... Đã chết...
Robot Gác Cổng:
Người có quyền hạn thứ hai... đã chết...
Robot Gác Cổng:
Người có quyền hạn thứ ba... Đã xác nhận thân phận... Đang gỡ bỏ hạn chế...
Tiến vào nơi sâu nhất
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Đã hai ngàn năm chưa gặp lại rồi, lãnh chúa thứ mười một... "Tấm Gương Bình Minh".
Ineffa:
Lãnh chúa thứ tám... "Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió"... Là cô sao?
Ineffa:
...Argh!
Paimon:
Ineffa...!
Ineffa:
Tôi không sao... Tôi đã khôi phục lại rồi.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Lại là lời nguyền đó gây rối à... Một mình cô đã gắng gượng qua hai ngàn năm như vậy sao...
Ineffa:
...Không phải một mình. Tôi luôn... có người bên cạnh.
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Hmm... Những khổ đau này sắp kết thúc rồi. Đến đây nào, lãnh chúa thứ mười một, mau đến trước mặt ta... Cô sẽ thoát khỏi lời nguyền...
Ineffa:
...
Nhà Lữ Hành:
Hơi do dự sao?
Ineffa:
...Khi gần đến đích, dòng suy nghĩ của tôi lại không thông suốt nữa rồi.
Ineffa:
Lãnh chúa thứ mười một trước kia vì sự xung đột giữa các dữ liệu ký ức, đã phân tách thành tôi và "Lãnh Chúa".
Ineffa:
Nếu tôi nhớ lại mọi thứ... Có khi nào tôi cũng rơi vào mâu thuẫn như thế không? Mô đun tư duy... không thể suy đoán.
Aino:
...Nhất định, nhất định phải trở về đấy nhé!
Ineffa:
Đúng vậy... Nhưng nếu ký ức biến tôi trở lại thành "cỗ máy xấu xa"... Hãy làm mọi cách để ngăn cản tôi nhé.
Ineffa:
...Nếu đúng như vậy thì tôi không được phép về nhà.
Đối mặt với "Lãnh Chúa"
Ineffa:
...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
...Đó chính là lời nguyền mà cô phải chịu sao?
Ineffa:
Ừm... Không biết tại sao, tôi cảm thấy bình yên sau khi đi sâu vào đây.
Ineffa:
Nhưng mà... mỗi lần sắp khôi phục đến ký ức quan trọng là lại bị dao động, cứ như...
"Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió":
Như bị người khác thao túng đúng không? Chuyện này rất bình thường thôi... Vì giờ đây nó đang ở trước mặt chủ nhân lời nguyền, và cũng là lãnh chúa sáng tạo ra nó rồi...
Ineffa:
...Lãnh chúa? Một "tôi" khác sao? Không phải là đã biến mất rồi ư... Argh...!
Lời Nguyền Lưu Đày:
...Một ngàn năm, hai ngàn năm... Hành trình dài đằng đẵng. Cuối cùng, ta sẽ hoàn thành sứ mệnhLời Nguyền Lưu Đày của mình...
Lời Nguyền Lưu Đày:
Đã cả ngàn năm không gặp rồi, lãnh chúa của ta... Tấm Gương Bình Minh.
Paimon:
Ineffa không sao chứ? Sao không có động tĩnh gì hết vậy?
Velimiru:
Ồ... Đây chính là nơi sâu nhất trong di tích sao...
Paimon:
Ah... Fatui! Chúng đuổi theo đến nơi rồi! Phải làm sao đây! Ineffa vẫn còn...
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị chiến đấu thôi!
Ineffa?:
...Không cần đâu.
"Ineffa?" Cô ấy đưa tay lên một cách thờ ơ, hai tấm màn chắn nhô lên trước mặt Fatui, không nói không rằng đè vào trong. Chúng còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đánh bại hết.
Fajeyi:
Ah...
Gulebu:
Áaaa...!
Paimon:
Kia là...
Nhà Lữ Hành:
(Mạnh quá... Là do Ineffa làm thật sao?)
Nhà Lữ Hành:
Hừm!
Paimon:
旅人!
Ineffa?:
Hừm... Tránh điểm chí mạng à? Nhưng với vết thương này, ngươi còn có thể tránh được sao?
Ánh sáng bừng sáng trở lại, tấm màn chắn mới tạo thành lập tức bao vây lấy bạn và Paimon. Bạn cảm nhận được sức mạnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể cố gắng hết sức để chống đỡ.
Đối mặt với "Tấm Gương Bình Minh"
Paimon:
Áaa...!
Nhà Lữ Hành:
(Không được... Chỉ có thể ngăn được nhất thời, muốn phá hủy triệt để thì vẫn cần thêm thời gian...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... Paimon cũng ở đây...)
Paimon:
Ineffa! Tại sao?
Nhà Lữ Hành:
Không... Đó không phải Ineffa!
Paimon:
Vậy giọng nói đó? Chẳng lẽ là lãnh chúa thứ tám sao? Tại sao chủ mẫu của Lianca lại tấn công chúng ta?
Ineffa?:
Chủ mẫu của Lianca? Lãnh chúa thứ tám? Hah... Thật nực cười! Đám tôm tép hèn mọn, thật sự tưởng rằng chỉ cần quên đi là có thể thoát khỏi lời nguyền sao?
Ineffa?:
Thật sự tưởng rằng trên đời này có thứ gọi là cải tạo để khiến kẻ phản bội thoát khỏi sự hủy diệt sao? Và nó sẽ khiến "Biến Dị" nhớ lại tất cả à?
Ineffa?:
Nữ tu đã bị ta xử quyết từ hai ngàn năm trước rồi! Đây chính là kết cục của những kẻ phản bội. Lãnh chúa thứ tám như vậy, thì "Biến Dị" cũng sẽ có số phận như thế thôi!
Ineffa?:
Ngay từ đầu, chủ mẫu mà các ngươi nói đã không còn tồn tại! Lãnh chúa tối cao duy nhất còn ở đây chỉ có mình ta!
"Tấm Gương Bình Minh":
...Quỳ xuống! Ta là Thánh Long "Tấm Gương Ix Raq'lapuj Chue'q Buluk Bình Minh", Lãnh Chúa Thứ Mười Một trong mười ba Lãnh Chúa Tối Cao!
Paimon:
Gì cơ... Từ đầu đến cuối, người nói chuyện với chúng tôi, bảo Ineffa đến, và nguyền rủa Ineffa nữa... Tất cả đều là do cô hết sao!
"Tấm Gương Bình Minh":
"Ineffa"? Hừ, cái tên nghe nực cười làm sao... Ineffa mà các ngươi biết chỉ là một mảnh vảy "Biến Dị" vốn nên bị hủy diệt mà ta đã bỏ đi thôi...
Lianca:
...Cho nên, cô muốn thoát khỏi quá khứ của lãnh chúa để bắt đầu lại mọi thứ sao?
"Tấm Gương Bình Minh":
Tôi đã dùng lời nguyền để kiềm chế sự phản kháng của cô ta, đóng chặt tâm trí cô ta và làm im lặng những lời nói dối đó... Giờ chỉ cần mượn quyền hạn của cô nữa là có thể tách cô ta ra rồi.
Lianca:
...Không thành vấn đề. Nếu những ký ức đầy căm hận đó chính là "Biến Dị" mà cô muốn tách rời, thì đương nhiên tôi sẽ tin tưởng cô.
Lianca:
Chẳng có sinh mệnh nào vừa sinh ra đã biết làm điều ác. Ít nhất thì tôi không tin là có. Chỉ là bị xiềng xích của hận thù trói buộc và chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn thôi...
"Tấm Gương Bình Minh":
(Thiện? Ác? Haha... Vẻ ngu xuẩn không phân biệt địch ta này, nhưng lại rất tương ứng với cái thứ nghiệt chủng mà lãnh chúa thứ tám nhận nuôi đấy.)
"Tấm Gương Bình Minh":
(Hừ... Nếu không buộc phải dùng di sản của tên phản bội đó để tách ngươi ra, thì sao ta phải dính dáng tới đám sâu bọ này chứ? Nhưng không sao... ta sẽ chờ đợi...)
"Tấm Gương Bình Minh":
(Khi cô ta biết được mình đã tự tay hủy hoại cái gọi là "thiện" này, thì đó chính là lúc ta sẽ dùng móng vuốt đâm xuyên ngực cô ta!)
Lianca:
...Heh.
Ixquieh:
Cô thực sự đặt lòng tin sao, Lianca? Đó là... "Biến Dị" được tạo ra bởi lỗi hệ thống của lãnh chúa đấy.
Lianca:
Cô đã làm rất nhiều rồi, bạn của tôi. Chuyện phong ấn cuối cùng... cứ để tôi và cô ấy hoàn thành.
Lianca:
Đây là con kênh dùng để bảo trì và thoát nước, chưa được ghi nhận trong hệ thống... Cho nên đây là tuyến đường hoàn hảo cho một cuộc phục kích...
"Tấm Gương Bình Minh":
..."Biến Dị"? Loài người? Các ngươi cấu kết với nhau để lừa ta!?
Lianca:
Hah, thôi coi như may mắn đi, tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu là tôi hai mươi năm trước hoặc tên cáo già Lanque kia, thì e là bị lừa xong còn chẳng nhận ra ấy chứ.
Lianca:
Huống hồ, cô muốn lừa chúng tôi trước, muốn đứa nhóc này bị hủy diệt thay... Đúng chứ, "Lãnh Chúa"?
"Tấm Gương Bình Minh":
Không thể tha thứ... cho đám sâu bọ thấp bé...! Dám phong ấn ta...!
"Tấm Gương Bình Minh":
Và ngươi, "Biến Dị"... Lời nguyền của ngươi sẽ kéo dài tới khi bầu trời sụp đổ! Ngươi sẽ mãi mãi không có ngày bình yên!
"Tấm Gương Bình Minh":
Hai ngàn năm trước đã nên như vậy rồi! Lẽ ra ta phải phân tách và phá hủy "Biến Dị"! Nhưng lại bị thứ nghiệt chủng Lianca phong ấn cho tới bây giờ...
"Tấm Gương Bình Minh":
Một ngàn năm, hai ngàn năm... Ta đã dành thời gian để nắm quyền kiểm soát các hệ thống và quy trình của từng tấc đất trong nhà tù này... Bây giờ, chỉ còn một bước cuối cùng nữa trước khi ta có thể thoát ra...
"Tấm Gương Bình Minh":
Từng bước dụ dỗ, tự xưng là chủ nhân của lãnh địa... Cuối cùng ta cũng đã đợi được phần lõi ẩn chứa chìa khóa quyết định!
Robot Nhỏ:
Tấm Gương Bình Minh... mang phần lõi... quay về...
"Tấm Gương Bình Minh":
...Cũng may phần lõi Lianca để lại cho cô còn một số quyền hạn dự phòng...
Nhà Lữ Hành:
(Cô ta đã lừa mọi người... Ngay từ đầu cô ta đã nhắm vào lõi của Ineffa rồi!)
"Tấm Gương Bình Minh":
Haha... Chìa khóa mà tên nghiệt chủng đó để lại sẽ được giấu trong mảnh ký ức nào đây? Đừng vội... Ta sẽ tìm ra được thôi.
"Tấm Gương Bình Minh":
Còn giờ ta sẽ bắt đầu từ các ngươi... Hãy đón nhận sự hồi sinh của ta nào...
Paimon:
Áaaa...!
Ineffa:
...
"Tấm Gương Bình Minh":
..."Biến Dị" chết tiệt! Ngươi vẫn còn đang giãy giụa vô ích sao?
Ineffa:
Tôi sao có thể... để cô đạt được ý nguyện chứ...
Paimon:
...Ineffa!
"Tấm Gương Bình Minh":
Ngu xuẩn! Ta chỉ cần vài giây thôi là sẽ trấn áp được ngươi!
Ineffa:
Vài giây... là đã đủ rồi!
"Tấm Gương Bình Minh":
Cái gì...!?
"Tấm Gương Bình Minh":
Lõi của ta...!
"Tấm Gương Bình Minh":
...Khôngggg!!
Ineffa:
...
Nhà Lữ Hành:
Ineffa!!
Xem xét tình trạng của Ineffa
Paimon:
Ineffa! Này! Ineffa! Mau tỉnh lại đi...
Paimon:
旅人, cô ấy... cô ấy sẽ không sao chứ?
Velimiru:
Đích thân phá hủy lõi của mình sao... Haha... Nước đi bất ngờ từ một cỗ máy đấy.
Velimiru:
Đại nhân Sandrone sẽ hài lòng... hay thất vọng về kết quả này đây nhỉ?
Paimon:
Fatui! Sao ngươi vẫn còn sống chứ...?
Velimiru:
Đừng ngạc nhiên như vậy. Dù sao ta cũng là một trong số... các tác phẩm của đại nhân Sandrone...
Velimiru:
E hèm... Tuy nhiên theo quan sát... thì kết quả này... cũng hơi nhàm chán quá... Như thế sẽ không nhận được lời khen của đại nhân đâu...
Velimiru:
Để ta góp thêm mồi lửa cuối cùng nào, hỡi lãnh chúa tối cao... Tấm Gương Bình Minh...
Velimiru:
Liệu ngươi có thể để bọn ta chiêm ngưỡng... một phần nhỏ vinh quang và uy nghiêm của công nghệ rồng cổ không?
Nhà Lữ Hành:
Đừng mơ mộng nữa!
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng... Cảm giác này, không giống một sinh vật...)
Velimiru:
Không hổ danh là "biến số" mà đại nhân Sandrone luôn để tâm...
Velimiru:
Tuy nhiên... các ngươi có thể trở về dưới cơn điên loạn trước khi chết của lãnh chúa sao...
"Tấm Gương Bình Minh":
Dám phá hủy con đường trở về... dập tắt sự tái sinh của ta...
"Tấm Gương Bình Minh":
Được... được lắm... Các ngươi muốn có nơi để về, vậy thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện...
"Tấm Gương Bình Minh":
...Cùng ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới lòng đất nào!
Đối mặt với "con đường phía trước"
Ineffa:
...
Lời Nguyền Lưu Đày:
Sau hai ngàn năm lưu đày, tìm kiếm và lãng quên, cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.
Lời Nguyền Lưu Đày:
Hủy diệt chính là con đường định mệnh của chúngK'uhul ta... Đây chính là nơi trở về của vị lãnh chúa cuối cùng.
Ineffa:
Tôi... không phải là "Lãnh Chúa"...
Ineffa:
Quay... về... còn... có người... đang đợi tôi...
Lời Nguyền Lưu Đày:
Chấp niệm hoang đường... Ngươi đã không còn quyền hạn để ngăn cản quá trình tự hủy nữa rồi.
Lời Nguyền Lưu Đày:
Đường về của chúng ta đã được định sẵn. Hãy cùng chôn vùi trong cát bụi, trở thành lãnh chúa cuối cùng...
Ineffa:
...Không.
Ineffa:
...Chìa khóa, vẫn còn ở đâu đó trong ký ức tôi.
movie
Để ngăn chặn quá trình tự hủy, Ineffa đã đối mặt với lời nguyền, tìm kiếm quyền hạn của di tích trong ký ức của mình. Ký ức hai ngàn năm tràn lên như thủy triều, mỗi lần tìm kiếm nơi thuộc về, đều tạo nên những vết sẹo mới trên người cô. Trước khi ý thức bị phá vỡ, cô đã chạm tới "chìa khóa bí mật cuối cùng" mà Lianca chôn giấu... Sự thiện ý và ràng buộc trong vô số hồi ức đó đã tích lũy đủ sức mạnh để phá tan số mệnh. Lời nguyền vỡ tan, Vòng Mặt Trăng mới sinh tỏa sáng, đúc lại lõi rồng cổ. Ineffa thoát khỏi gông xiềng, dùng ý chí tự do để tuyên bố cuộc sống mới của mình.
Nói chuyện với Ineffa
"Tấm Gương Bình Minh":
Không... thể... nào...
Ineffa:
...Vĩnh biệt, lãnh chúa cuối cùng.
Paimon:
Ineffa! ...Lõi của cô đã sửa xong rồi sao? Còn đó là... Vision à?
Ineffa:
Đề nghị: Ra ngoài rồi nói. Chương trình tự hủy đã phá hủy kết cấu ở đây. Tuy đã tạm dừng, nhưng nơi này không chịu được lâu nữa.
Nhà Lữ Hành:
Còn bao lâu nữa?
Ineffa:
Đang dự đoán... Còn lại: 30...
Paimon:
30 phút à? Phù... Làm tôi hết cả hồn...
Ineffa:
29, 28...
Paimon:
Haaaaả?!
Zhuoxin:
Này! Mọi người không sao chứ? Đám cỗ máy bí ẩn đột nhiên không động đậy nữa, sau đó là động đất và rò rỉ nước...
Nhà Lữ Hành:
Ra ngoài rồi nói!
Ineffa:
...Dự đoán ở đây sẽ sụp đổ sau: 20 giây.
Zhuoxin:
Hả... HAAẢ!?
"Tấm Gương Bình Minh":
Nơi trở về...
"Tấm Gương Bình Minh":
Ta cũng từng... khao khát qua...
Tập hợp với đồng đội
Chasca:
...Xilonen, vẫn chưa mở được lối vào bị phong tỏa sao?
Xilonen:
...Kiên nhẫn chút đi! Đợi thêm tí nào!
Mavuika:
Cứ tin tưởng 旅人 trước đã. Xilonen đã kiểm tra rồi, dưới đó có liên kết với nguồn năng lượng khổng lồ, tùy tiện phá hủy sẽ gây ảnh hưởng đến xung quanh.
Chasca:
Nhưng mà...!
Mavuika:
Nếu vẫn không có tiến triển gì... thì tôi sẽ ra tay.
Xilonen:
Ah...
Citlali:
...Mở được rồi sao!?
Ajaw:
Grrrrr!
Xilonen:
Không... Là họ tự bước ra đấy.
Paimon:
Phù... Cũng may chỉ là tầng đáy sập nhanh thôi, vẫn còn thoát ra được.
Cacucu:
Không sao chứ, người anh em?
Nhà Lữ Hành:
Không sao cả, khiến mọi người lo lắng rồi.
Mavuika:
Không hổ danh là Tumaini của chúng ta... Nếu Ineffa cũng quay lại thì chắc là đã tìm được đáp án mà mình mong muốn rồi nhỉ?
Ineffa:
...Ừm.
Zhuoxin:
Hả... Aamu? Không phải em bị thương ở chân sao? Sao lại... Ốii!
Aamu:
Anh... đã nói dối em và Adieta suốt mười mấy năm nay sao?
Zhuoxin:
Anh...
Mavuika:
Hay là... mời anh và Ineffa kể rõ toàn bộ câu chuyện nhé.
Câu chuyện của người đàn ông kéo dài hơn chục năm và câu chuyện phiêu bạt suốt hai ngàn năm... đã đặt dấu chấm hết trong vài câu hồi tưởng.
Ifa:
Lãnh Chúa Tối Cao... "Tấm Gương Bình Minh", "Nữ Tu Của Nến Hoa Và Lông Vũ Gió"...
Kinich:
...Xem ra Ajaw đã quên đi rất nhiều chuyện nhỉ.
Ajaw:
...! Grrr!
Mavuika:
Vậy là cô sinh ra ở Natlan trước, sau đó lại lang thang ở Nod-Krai hai ngàn năm? Rồi không ngừng lặp lại chu kỳ mất đi ký ức và tìm lại...
Xilonen:
Nhưng cũng nhờ có dữ liệu của hai ngàn năm ký ức này mà cô mới có thể vượt qua giới hạn xử lý của lời nguyền.
Ineffa:
Cho dù là tôi, Ixquieh hay Lianca đi nữa, tất cả cũng đều không dám chắc là trong tương lai sẽ thành công... Nhưng họ vẫn làm những việc này cho tôi.
Chasca:
Sau khi hồi tưởng lại những chuyện này... Cô có cảm nhận được mình thực sự thuộc về nơi nào không?
Ineffa:
Ừm... Sự ra đời và hồi sinh của tôi đều có liên quan đến con người và câu chuyện của Natlan... Nhưng đó đã là chuyện của hai ngàn năm trước rồi.
Ineffa:
Tôi không nên hướng về một thế giới đã không còn tồn tại. Điều đó sẽ khiến tôi không khác gì Tấm Gương Bình Minh.
Ineffa:
Vì thế, tôi sẽ làm theo nguyện vọng của họ, tiếp tục con đường của tôi... Trở về nơi còn có người đang đợi tôi.
Chasca:
Vậy sao... Vậy thì chúc mừng cô nhé.
Citlali:
...Vậy rốt cuộc mọi người đã tìm ra mật mã của lá thư đó chưa?
Paimon:
...Á, tôi quên mất luôn rồi.
Ineffa:
Rất xin lỗi. Lượng dữ liệu ký ức được khôi phục trong thời gian ngắn là quá lớn... Tôi chưa thể xử lý kịp.
Ineffa:
Lúc trước vì để tránh làm rơi khi đi dọn dẹp bên ngoài, tôi đã để ổ khóa mã trong Hội Hoa Vũ. Hãy cùng tôi về đó xem thử nhé.
Zhuoxin:
Anh xin lỗi... Anh... đã lừa em lâu như vậy... Bây giờ không chỉ Liyue, ngay cả Nod-Krai anh cũng không thể quay về nữa...
Zhuoxin:
Ngân Hàng Bắc Quốc và Đội Oprichniki của Nod-Krai đều sẽ không bỏ qua cho anh đâu... Em hãy dẫn Adieta đi đi...
Aamu:
Đồ ngốc! Anh... đã lừa gạt em như vậy mà còn muốn bỏ đi sao!? Anh... anh quay về và nói lời xin lỗi Adieta ngay cho em!
Zhuoxin:
Anh... Chuyện này...
Chasca:
Xem ra hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại nhỉ? Nếu lo lắng Fatui sẽ đến làm phiền thì cứ ở lại Hội Hoa Vũ trước nhé?
Chasca:
Chúng tôi tiếp nhận tất cả, bất kể họ từng là kẻ địch hay bạn bè. Không sao đâu, tương lai vẫn còn rất dài mà...
Chasca:
...Đi và tìm nơi trở về của mình đi.
Ineffa:
...
Ineffa:
Tôi đã... tìm ra rồi.
Mở lá thư ở Hội Hoa Vũ
Ineffa:
Ổ khóa mã, ở ngay đây.
Paimon:
Vậy mật mã là bao nhiêu vậy? Lúc trước Adieta còn nói là cô có phương án dự phòng gì đó ấy?
Ineffa:
Hãy nhìn khung viền bên ngoài của vòng mật mã... Để tránh bị quên, người gửi thư đã giúp tôi khắc mật mã lên đó... Nhưng cuối cùng tôi vẫn quên mất.
Paimon:
Đợi đã... 1, 2, 3... 4, 5, 6?!? ...Thật sao!? Tôi còn tưởng đây chỉ là dãy số thứ tự thôi chứ?!
Ineffa:
Ừm, người gửi thư có nói: Mật mã tốt nhất chính là không ai biết đây là mật mã.
Paimon:
Rốt cuộc là ai đã gửi bức thư này vậy...
Ineffa:
Người gửi thư nói: Phải giữ bất ngờ cho đến cuối cùng. Ha, ha, ha.
Paimon:
Bây giờ trí nhớ của cô lại tốt quá mức rồi đó...
Nhà Lữ Hành:
Vậy mau mở ra xem thử đi...
Paimon:
Sao lại có cả pháo hoa thế này!? Chậc... Tôi cũng chẳng buồn phàn nàn nữa... Mau đọc thư đi...
Varka:
"Kỵ Sĩ Danh Dự 旅人 thân mến... Trước đây tôi đã nhiều lần nghe Jean kể về sự tích của cậu..."
Varka:
"...Những lời còn lại thì viết trong thư sẽ hơi chán, có rượu vào sẽ dễ nói hơn. Hẹn gặp nhau ở Nod-Krai nhé. Varka."