arrow_back Genshin Impact Quests
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 2
Bi Ca Của Cát Bụi Và Ánh Đèn
Cuộc Săn Hoang Dã để lại rất nhiều bí mật, những bóng ma ẩn giấu phía sau Vực Sâu đang rục rịch hành động. Phía sau sự hỗn loạn đó, cảm xúc bất an dần lan tỏa trong đám đông, và họ vội vàng muốn tìm cách giải quyết...
Đến Thị Trấn Nasha
Heikki:
Anh đang nói đến Cuộc Săn Hoang Dã ở Bãi Cát Sao đó sao? Lần đầu tiên tôi thấy quy mô lớn như vậy đấy. May mà vụ này xong nhanh.
Miemo:
Không, ý tôi là ở phía bắc Thị Trấn Nasha lại có thêm đợt mới đấy.
Seppo:
Hả? Dạo gần đây đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc Người Giữ Đèn đang làm gì thế...
Miemo:
Cũng hết cách. Người Giữ Đèn ở bên chúng tôi vốn đã không bố trí nhiều nhân lực, đại pháo cũng chưa sửa xong. Họ cũng sốt ruột lắm rồi.
Heikki:
Haiz, cứ tiếp tục như vậy thì chắc tôi cũng phải nghĩ cách trốn quá. Đều tại các người lừa tôi đến đây đấy... Chỗ này có làm ăn được đâu chứ!
Seppo:
Ấy đừng. Giờ là thời cơ tốt, anh ba nhà tôi đã phát tài nhờ vào Cuộc Săn Hoang Dã đấy. Đi thôi, bây giờ đi luôn. Để muộn là không còn gì nữa đâu đấy.
Heikki:
Ý là nhặt đồ rơi vãi đúng không? Hmm... Đúng là tôi từng nghe có người bị lật xe hàng ở đó.
Miemo:
Này.
Seppo:
E hèm.
Paimon:
Ah... Tôi vừa định nói với họ là suy nghĩ đó rất nguy hiểm đấy.
Paimon:
Ừm, cũng đúng. Dù chúng ta có giải quyết được Cuộc Săn Hoang Dã thì họ cũng sẽ vì Mora mà tự nguyện lao vào chỗ nguy hiểm thôi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng nên tự kiểm điểm luôn đi...
Paimon:
Hừ, để tôi nói cho nghe, lòng tham và nhát gan mà kết hợp lại với nhau thì sẽ tránh được mọi nguy hiểm đấy!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này đáng tự hào lắm sao...
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng từ khi bóng ma không rõ thân phận đó thất thủ ở Bãi Cát Sao thì Cuộc Săn Hoang Dã cũng đã hoạt động mạnh mẽ hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(Hai thứ đó có liên hệ mật thiết, rất có thể bóng ma đó sẽ lại ra tay... Nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về nó cả...)
Nhà Lữ Hành:
(Dù có muốn điều tra thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.)
Paimon:
Này, nhìn kìa. Aino và Ineffa đã tới Thị Trấn Nasha rồi. Theo lời mấy người ban nãy nói thì họ tới đây để sửa khẩu đại pháo à?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta qua đó chào hỏi đi.
Paimon:
Hihi, muốn điều tra chuyện gì đó đúng không? Ban nãy cứ thấy đứng nghệt ra...
Paimon:
Đương nhiên rồi! Đến cả tối nay Traveler muốn ăn gì tôi còn biết nữa là... Nên là bữa tối cứ để tôi gọi món cho!
Paimon:
Được rồi, đi thôi nào.
Nói chuyện với Aino và Ineffa
Ineffa:
Ah. Phát hiện gương mặt quen thuộc... Là Traveler và Paimon, bạn tốt của chúng ta.
Aino:
Woa, phát hiện nhân lực lao động miễn phí rồi!
Paimon:
Suy nghĩ của hai người lệch nhau quá đấy!
Nhà Lữ Hành:
Cho hỏi vị này là?
Ineffa:
Vị này là Sousi, binh trưởng Ratnik ở gần đây, thường trú tại Thị Trấn Nasha.
Paimon:
Binh trưởng? Có nghĩa là...
Ineffa:
Xét về chức vụ thì ngài Sousi là cấp trên của Flins.
Sousi:
Xin chào, rất hân hạnh được làm quen.
Ineffa:
Họ là Traveler và Paimon, là bạn của tôi và Aino, và cũng là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm vừa mới đến Nod-Krai.
Paimon:
Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Hân hạnh. Mọi người đang bàn về chuyện khẩu đại pháo đó sao?
Sousi:
Ừm. Khai hỏa sớm một chút là sẽ giảm thiểu được gánh nặng của Người Giữ Đèn...
Sousi:
Sau Cuộc Săn Hoang Dã ở Bãi Cát Sao thì gần đây lại xuất hiện thêm hai đợt mới. Vốn dĩ nhân lực của chúng tôi đã không đủ rồi, giờ lại càng không thể ứng phó hơn.
Paimon:
Chẳng phải Flins đã về tổng bộ xin chi viện rồi sao? Khi nào thì chi viện mới đến thế?
Sousi:
Hửm, cậu ấy về rồi sao?
Paimon:
Đúng thế, anh ấy nói với chúng tôi như vậy mà.
Sousi:
Hmm... Hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy cậu ấy liên lạc. Theo lệnh thì cậu ấy chắc đang dẫn đội đi tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã, nhưng cũng đã lâu rồi tôi không nhận được báo cáo.
Sousi:
Haiz, đúng là cậu ấy thường làm mấy chuyện nằm ngoài mệnh lệnh. Tuy tôi là cấp trên, nhưng cũng không thể quản được cậu ấy.
Paimon:
Vậy lần này là tự anh ấy quyết định sao?
Sousi:
Cũng không chắc nữa. Trước đây tôi đã thử liên lạc với tổng bộ, nhưng những gì nhận được không phải là từ chối, mà lại là trì hoãn...
Sousi:
Các vị chắc cũng biết, Cuộc Săn Hoang Dã có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên Nod-Krai, phạm vi lớn, lại không thể dự đoán trước. Người Giữ Đèn cũng rất mệt mỏi khi đối phó.
Sousi:
Nhân lực luôn cần được cử đến nơi khẩn cấp nhất, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất. Tổng bộ có đồng ý chi viện chúng tôi hay không, không phải cứ liên lạc là có thể quyết định.
Sousi:
Tôi đoán là Flins hiểu rất rõ đạo lý này.
Nhà Lữ Hành:
(Anh ta tuy nói năng thân thiện, nhưng luôn cho người ta cảm giác đang che giấu bí mật nào đó. Có lẽ lần này cũng chỉ tung hỏa mù thôi.)
Sousi:
Thường thì Người Giữ Đèn sẽ phân loại Cuộc Săn Hoang Dã thành loại do Ratnik xử lý, và loại do đại pháo giải quyết.
Sousi:
Tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị trước đó rồi, nhưng khẩu đại pháo này...
Aino:
Aaah, phiền chết đi được! Mấy người chỉ biết giục thôi! Có giỏi thì tự đi mà sửa, còn không thì đem đồ ăn vặt bổ sung năng lượng cho tôi đi!
Sousi:
Chậc... Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết sẽ trì hoãn bao lâu chứ? Bây giờ đã quá thời gian khai hỏa theo kế hoạch rồi.
Aino:
Máy móc làm việc lâu cũng sẽ mệt mỏi mà! Ai bảo các người trong thời gian ngắn lại dùng nhiều như thế chứ? Có nghĩ đến tâm trạng của máy móc không hả?
Paimon:
Cái gì gọi là tâm trạng của máy móc chứ...
Ineffa:
Nói theo lẽ thường thì đó là sự hao mòn của máy móc. Còn khi máy móc "không vui" thì sẽ có xác suất không hoạt động. Xác suất này cụ thể là...
Sousi:
Được rồi, tôi không giỏi nói về chuyện này. Nhưng tôi phải nhấn mạnh là Người Giữ Đèn đã hỗ trợ hầu hết chi phí cho tháp pháo, bao gồm cả chi phí sửa chữa và bảo trì sau này.
Aino:
Hừ, bỏ ra chút tiền ủy thác mà đã sở hữu loại vũ khí quy mô lớn và hỏa lực mạnh thế này từ Xưởng Krumkake, anh phải cảm ơn thiên tài Aino này mới đúng đấy!
Aino:
Anh có biết linh kiện của khẩu pháo này nếu mua ở các kênh bình thường, hoàn toàn không dùng đồ cũ và đồ cổ thì nó sẽ đắt đến mức nào không?
Ineffa:
Nhắc nhở: Nếu không có khoản tiền đó thì ngân sách đồ ăn vặt trong tương lai của Aino cũng sẽ giảm một nửa. Đang tính toán lựa chọn loại đồ ăn vặt rẻ hơn... Kẹo Dưa Tím, khả thi.
Aino:
Không được, không thể được! Vậy... tôi nghĩ ít nhất cần khoảng ba giờ nữa.
Paimon:
Ba giờ à? Thế thì ma vật chạy khắp nơi rồi còn gì? Còn đông hơn cả Nấm Quỷ ở Sumeru hay Bóng Ma ở Inazuma nữa đấy!
Sousi:
Về điểm này thì không cần lo lắng đâu. Ma vật sinh ra từ Cuộc Săn Hoang Dã chỉ có thể hoạt động quanh đó, không cần lo việc chúng sẽ tản ra khắp nơi.
Sousi:
Trong thời gian này, Người Giữ Đèn cũng sẽ ở gần Cuộc Săn Hoang Dã để giám sát tình hình ma vật, đồng thời ngăn người khác đi nhầm vào khu vực khai hỏa.
Sousi:
Nhưng mà... phải ba giờ nữa mới có thể phân bổ nhân lực đi nơi khác thì vẫn hơi lâu.
Aino:
Đó là lý do tôi nói là cần thêm vài lao động ấy. Giờ còn vài mục chưa hoàn thành, nếu có người giúp đỡ thì tôi sẽ sửa xong khẩu pháo sớm hơn.
Paimon:
Nhưng chúng tôi không hiểu gì về kiến thức chuyên môn cả, thế cũng làm được sao?
Aino:
Yên tâm đi. Mang theo cái này, và cả cái này nữa nhé.
Paimon:
Woa, quyển sách nặng quá... Đây là gì vậy?
Aino:
Dùng "Beep-Boopitta" để kiểm tra khẩu pháo, nó sẽ cho biết cần phải làm gì. Cuốn sách này có thể giúp cả hai nghe hiểu lời nó nói.
Ineffa:
Khẩu đại pháo này được chế tạo từ hơn 50 loại linh kiện từ các xưởng khác nhau. Aino đã khâu hết sách hướng dẫn của chúng lại rồi. Ngoài ra, tên của thiết bị này là "Birgitta".
Paimon:
Ra, ra là sách hướng dẫn sao...
Aino:
Nếu hoàn thành sớm thì thời gian khai hỏa có thể rút ngắn được hai phần ba.
Nhà Lữ Hành:
Vậy để chúng tôi thử xem.
Sousi:
Để tôi đi cùng.
Aino:
Tốt lắm! Mấy người kiểm tra bên ngoài, còn Ineffa kiểm tra bên trong. Kiểm tra xong thì đến phòng điều khiển tìm tôi nhé!
Ineffa:
Nhận lệnh. Aino hãy làm việc chăm chỉ, đừng tranh thủ lúc tôi rời đi mà ăn vụng nhé.
Aino:
Ăn... ăn một chút cũng giúp hiệu suất làm việc của tôi tăng hai phần ba mà!
Tiến hành kiểm tra
Paimon:
Đối với chủ đề không hứng thú thì Aino giải thích rất tùy tiện nhỉ... Chẳng lẽ thiên tài đều như vậy à?
Paimon:
Beep-Boopitta chỉ biết đi theo thôi, đâu có thông minh như cô ấy nói. Như vậy thì làm sao biết được nơi nào cần kiểm tra chứ?
Sousi:
Tôi từng thấy qua Ineffa bảo trì định kỳ. Hình như là phải tìm cổng bảo trì trên tháp pháo, rồi con robot nhỏ này sẽ tự động kết nối với cổng bảo trì.
Paimon:
Thì ra anh biết à? Tốt quá, có ích lắm đó. Thế cổng bảo trì đó trông như thế nào?
Sousi:
Cái này thì tôi không rõ lắm. Chúng ta cùng tìm xem sao, xem nó có phản ứng gì với thứ gì vậy.
Paimon:
Cũng được, vừa đi vừa tìm vậy.
Paimon:
Là cái này sao? Hình như không phải. Hmm, cái này thì sao... Ôi, kinh quá, toàn là mùi dầu máy thôi!
Birgitta:
...
Nhà Lữ Hành:
Hình như cũng không phải ở đây...
Sousi:
Có muốn thử thứ đó không? Nhìn có vẻ giống lắm.
Paimon:
Ở đâu? Ối, là nó. Chúng ta thử xem đi.
Paimon:
Ủa, nó bay lên rồi?! Có phải chúng ta đã đoán đúng rồi không?
Paimon:
Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thử xem sao.
Xác nhận kết quả kiểm tra
Paimon:
Ừm, đúng như Aino nói. Tuy không hiểu gì cả, nhưng có vẻ là không cần chúng ta hiểu cũng có thể thao tác.
Sousi:
Mới nhìn qua đã biết cần làm gì rồi, cậu cũng thật lợi hại.
Paimon:
Tới lượt tôi. Cuốn sách vừa ngốc nghếch vừa nặng nề này cuối cùng cũng dùng đến rồi. Cứ như tra từ điển vậy, để tôi xem nào.
Paimon:
Kết quả tương ứng với ký hiệu này... "Kiểm tra đã thông qua, tất cả bình thường". Ơ, chỉ có vậy thôi sao?
Sousi:
Đây là "Không xảy ra chuyện gì mới là tin tốt nhất".
Paimon:
Được rồi, cảm thấy hơi tốn công vô ích. Nhưng anh nói cũng có lý... Đi thôi, chúng ta đến nơi tiếp theo nào.
Paimon:
Hihi, lần này tôi cũng nhận ra rồi. Chính là thứ này phải không?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thao tác cho.
Paimon:
Lần này là... Hửm? Sao lại tức giận rồi? Hm, hình như biểu cảm cũng là một loại gợi ý, để tôi tra xem ở trang nào...
Paimon:
Lần này là thứ tự màu mắt, màu tím, màu đỏ... Từ từ đã, nhanh quá là tôi không nhớ được đâu!
Birgitta:
Beep-deep— bee-dee-deep...
Paimon:
Còn có cả gợi ý âm nhạc nữa sao?! Không phải chỉ biết "beep-boop" thôi à?
Paimon:
Ôi, đến nơi cuối cùng rồi... Chúng ta đi một quãng đường xa thật.
Sousi:
Cảm thấy như cô có năng khiếu sửa đồ đó. Tuy hơi lóng ngóng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, thế đã là tốt lắm rồi.
Paimon:
Hihi, anh rất có mắt nhìn người đấy! Tôi mà nghiêm túc lên là cũng rất mạnh đấy nhé.
Sousi:
Tôi vốn định giúp đỡ đôi chút, nhưng thấy cô nhiệt tình quá nên lại không nỡ chen vào.
Paimon:
Thế thì phải nói sớm chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại, chúng ta kết thúc nhanh gọn thôi.
Xác nhận kết quả kiểm tra
Robot Nhỏ:
Beep-boop-dee-deep!
Nhà Lữ Hành:
Trong sách có nói điều này nghĩa là gì không?
Paimon:
Lần này lại biến thành gợi ý bằng hình ảnh rồi... Không sao, loại gợi ý nào và ở trang bao nhiêu, tôi gần như đã nắm được hết rồi.
Paimon:
Ừm, chú ý quy luật nhấp nháy... "Vàng nhấp nháy một lần, đen hai giây, vàng nhấp nháy hai lần"... Nếu xuất hiện gợi ý này, chứng tỏ linh kiện ở đây cần bảo dưỡng định kỳ.
Paimon:
Độ ưu tiên bảo trì cao, trước khi hoàn thành bảo trì sẽ ở trạng thái ngừng vận hành. Cần điều chỉnh Beep-Boopitta sang chế độ đầu vào để gửi tín hiệu mở khóa các thành phần.
Paimon:
Hướng dẫn chế độ đầu vào không ở trang này. Chậc, sao lại phải qua trang khác nữa chứ...
Sau một thời gian vật lộn, Paimon cuối cùng cũng đã điều chỉnh được robot nhỏ theo hướng dẫn.
Paimon:
Phù, mệt quá... Tôi xong việc rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây.
Nhà Lữ Hành:
Paimon vất vả rồi.
Sousi:
Làm phiền rồi. Nhưng có vẻ như chế độ đầu vào này vẫn cần thêm một số thao tác bổ sung.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thử xem sao.
Nói chuyện với binh trưởng Sousi
Sousi:
Hình như thành công rồi. Bây giờ có thể gỡ thứ này xuống rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì thế?
Sousi:
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng không sao, tôi nghĩ chúng ta nên từ bỏ việc tìm hiểu ngọn ngành những thứ này.
Sousi:
Đợi tôi lấy linh kiện thay thế đến rồi lắp vào chỗ này, thế là coi như hoàn thành bảo trì rồi.
Sousi:
Thế nào, việc bảo trì có phải nhẹ nhàng hơn chạy vặt không?
Paimon:
Hihi, cũng đúng. Vậy thì vất vả cho anh rồi!
Paimon:
Tôi còn tưởng Sousi là một người ít nói chứ, không ngờ lại thân thiện như vậy.
Paimon:
Vậy chúng ta đợi ở đây đi.
Ineffa:
Các vị đã hoàn thành công việc rồi sao?
Paimon:
Đúng vậy. Sousi đang đi lấy linh kiện thay thế, đợi lắp vào là hoàn thành rồi.
Ineffa:
Để tôi so sánh dữ liệu... Ừm, linh kiện này đúng là sắp đến hạn thay thế rồi.
Ineffa:
Khi đại pháo khai hỏa sẽ có độ giật mạnh, nếu không kiểm soát tốt thì bệ pháo sẽ bị lệch. Thiết kế của bộ phận này dùng để cố định khẩu pháo, đảm bảo độ chính xác khi ngắm bắn.
Paimon:
Thế à. Nếu không cố định lại thì khẩu pháo sẽ xoay như pháo hoa sao?
Ineffa:
Kiểu so sánh này rất mới mẻ, nhưng cơ bản thì cũng đúng. Tình huống này sẽ dẫn đến sự phá hoại quy mô lớn, là điều không ai muốn thấy.
Ineffa:
Linh kiện này rất dễ hỏng, nguyên liệu chế tạo không được như ý muốn, vẫn còn tồn tại vài lỗi thiết kế. Tôi và Aino đang cải tiến nó.
Ineffa:
Dự kiến còn phải chờ thêm 7 phút nữa. Có muốn ăn Krumkake không nào?
Paimon:
Được đó. Món tráng miệng là tuyệt nhất sau khi làm việc đấy!
Ineffa:
Được rồi, chờ một lát nhé.
Âm Thanh Ở Đâu Đó:
Ting...
Ineffa:
Trước khi kiểm tra bảo trì thì tôi đã khởi động lò nướng bên trong rồi. Krumkake nóng hổi là thứ tăng nhiều chỉ số hạnh phúc của con người nhất.
Paimon:
Hihi, cảm ơn đã chiêu đãi nhé. Aino có cô đồng hành đúng là hạnh phúc mà.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã chiêu đãi.
Quả nhiên sau bảy phút, Sousi đã quay về đúng giờ. Mọi người đã lắp ráp xong linh kiện thay thế và trở về phòng điều khiển.
Aino:
Cảm ơn nhé, bên chỗ tôi cũng rất thuận lợi. Vậy thì cứ theo kế hoạch, tôi sẽ nhanh chóng khởi động khẩu pháo.
Ineffa:
Được. Tôi sẽ thông báo cho cư dân Thị Trấn Nasha, để mọi người chuẩn bị tránh rung chấn và chống tiếng ồn.
Sousi:
Tôi cũng sẽ thông báo cho Ratnik ở gần Cuộc Săn Hoang Dã, để họ rút lui kịp thời.
Sousi:
Cảm ơn sự nhiệt tình của các vị, tôi đi trước đây. Ratnik ở những nơi khác chắc cũng đã đem tình báo về rồi, tôi phải về xử lý nữa.
Paimon:
Được, tạm biệt nhé.
Paimon:
Khẩu pháo to như vậy, lúc khai hỏa chắc là hoành tráng lắm nhỉ.
Ineffa:
Ừm, mỗi lần khai hỏa là nơi này sẽ luôn có rất nhiều người kéo đến.
Ineffa:
Tia năng lượng thuần túy và rực rỡ chưa bao giờ thiếu đi những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nếu có hứng thú thì lát nữa đến xem nhé.
Paimon:
Được đấy, Traveler thấy sao. Món đồ tự tay sửa xong thì cũng muốn nhìn thấy nó vận hành chứ hả.
Paimon:
Cũng đúng. Hành tung của bóng ma đó thật khiến người ta tò mò. Bây giờ nó đang làm gì nhỉ...
Paimon:
Vậy thì đi thôi, chúng ta đến Soái Hạm thử vận may đi. Lát nữa gặp nhé!
Aino:
Hihi, hãy đón chờ kiệt tác của thiên tài Aino này nhé!
Đến Quán Rượu Soái Hạm
Paimon:
Là tôi bị ảo giác sao, cứ cảm thấy ở đây đông người hơn nhỉ? Mà cũng vừa hay để nghe ngóng tin tức.
Nhà Lữ Hành:
Vào đó hỏi thăm thử xem.
Paimon:
Tiện thể, chỉ là tiện thể thôi nhé. Lúc trước tôi muốn ăn món Thịt Chiên Quả Mọng của Soái Hạm mà vẫn chưa ăn được, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Paimon.
Paimon:
Thôi nào, đâu cần phải lúc nào cũng căng thẳng như vậy đúng không?
Valta:
Xin lỗi, các vị là khách trọ sao? Trong thời gian tiệc rượu, hãy dùng cửa bên hông của Soái Hạm để về phòng nhé.
Paimon:
Ơ, không phải chúng tôi muốn về phòng. Nhưng bây giờ không cho vào sao?
Valta:
Ừm, tiệc rượu của Soái Hạm chỉ những người được mời mới được vào thôi. Do tạo môi trường an tâm thoải mái cho các khách hàng cũ để họ có thể vô tư nói chuyện ấy mà.
Valta:
Hahaha, xem ra hai vị đã quen với cách làm việc ở đây rồi.
Valta:
Nhưng ở Nod-Krai, thứ quan trọng ngang với tiền còn có "kênh" nữa. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, thực sự không thể giúp được, thông cảm nhé.
Paimon:
Không sao đâu, anh cũng có nỗi khổ riêng mà.
Paimon:
Hmm, xem ra hết cách rồi. Chúng ta phải đi tìm "kênh" khác thôi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra chỉ có người đó thôi.
Paimon:
Nefer đúng không? Hình như Hội Đồng Bí Mật vốn đã có rất nhiều mạng lưới thông tin tuyệt vời đấy.
Paimon:
Nhưng nếu chúng ta thẳng thắn đi nhờ vả thì chắc sẽ bị cô ấy đòi một khoản mất...
Paimon:
À, tôi nhớ ra rồi! Lần trước Lauma hình như đã nhờ Nefer chuẩn bị giùm một ít thuốc.
Paimon:
Đúng lúc chúng ta sắp đến Đảo Hiisi để nhờ Lauma giúp sử dụng Tủy Mặt Trăng mà, vậy coi như tiện thể đưa thuốc qua đó đúng không?
Paimon:
Nếu Nefer không nhắc đến thù lao thì mình cũng tiện miệng hỏi thăm. Còn nếu nhắc đến thì dùng cái này để mặc cả với cô ấy!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nhanh nhạy hơn rồi đấy.
Paimon:
Vì Mora có giá trị khiến tôi phải động não mà! Chúng ta đi thôi.
Đến Hội Đồng Bí Mật
Valta:
Xin lỗi, trong thời gian tiệc rượu, hãy dùng cửa bên hông của Soái Hạm để về phòng nhé.
Paimon:
Mun mun à, chúng tôi đến... Ơ, lần này cô ở đây à.
Nefer:
Là các vị sao, có chuyện gì thế?
Paimon:
Không có gì, tôi đến chào hỏi thôi. Lát nữa chúng tôi đến Đảo Hiisi, tôi có thể giúp cô mang thuốc cho Lauma đấy.
Nefer:
(Tốt bụng vậy sao? Xem ra là có việc muốn nhờ vả rồi.)
Nefer:
Ừm... Đưa thuốc đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Chỗ tôi đang không có người rảnh, các vị vừa hay giúp được rất nhiều đấy.
Nefer:
Jahoda đi lấy thuốc rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Nếu các vị không có việc gì khác thì hãy chờ ở đây nhé. Tôi sẽ cho người đi chuẩn bị đồ ngọt.
Paimon:
Cảm ơn nhé, vậy chúng tôi sẽ đợi.
Nefer:
Ừm, chắc các vị cũng nghe được vài tin tức bên ngoài rồi. Giờ Thị Trấn Nasha đang rất loạn, người muốn làm giàu, người muốn giữ mạng, người muốn rời đi, ai cũng tới đây mua tình báo.
Paimon:
Hóa ra là đang bận kiếm Mora sao...
Nefer:
Nhưng ủy thác thật sự quá nhiều, Hội Đồng Bí Mật bận tối mắt tối mũi. Người mua chỉ có thể "đấu giá" để tranh nhau quyền ưu tiên thôi.
Nefer:
Nói cách khác, bây giờ chẳng ai lấy được tình báo miễn phí ở đây nữa... Những ủy thác hàng đầu thì hầu như toàn là giá trên trời.
Paimon:
(Cô ta...! Vừa tới là đã đánh phủ đầu ngay rồi! Lẽ nào ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể giúp gì không?
Nefer:
Ôi, chuyện khiến tôi đau đầu nhất là Cuộc Săn Hoang Dã đó. Muốn làm gì cũng phải đề phòng, cũng không có ai đáng tin cậy để bảo vệ những "món hàng" này an toàn.
Paimon:
Hmm? Nghe có vẻ không khó lắm mà. Nếu sau này cần vận chuyển thì chúng tôi có thể giúp đỡ!
Nefer:
Thật sao? Nhưng mà... thôi vậy. Tôi chẳng có gì để cho các vị cả, sao có thể lãng phí thời gian quý báu của đại anh hùng đây được chứ?
Nefer:
Hửm? Phải nói sớm chứ. Nếu biết là các vị cần tình báo thì sao tôi lại thu lợi được chứ? Nhưng nếu đã là tấm lòng của đại anh hùng thì tôi vẫn xin nhận nhé.
Paimon:
(Đáng ghét...! Tốt hay xấu cũng đều bị cô ấy nói hết rồi!)
Nhà Lữ Hành:
Là vì chúng ta đã từng hợp tác qua sao?
Nefer:
Bởi vì lập trường của chúng ta giống nhau.
Nefer:
Ở đây đa số người chỉ muốn bảo toàn lợi ích của mình trong tai họa, nhưng chúng ta không giống họ. Mục tiêu của chúng ta là giải quyết đống hỗn loạn do Cuộc Săn Hoang Dã gây ra.
Paimon:
(Hừm... Rõ ràng là muốn kiếm tiền từ Cuộc Săn Hoang Dã mà. Tôi không tin đâu!)
Nefer:
Xem ra có người đang chưa vừa lòng nhỉ?
Nefer:
Khi cục diện hỗn loạn thì ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng tăng lên. Những lúc như vậy, nhà mạo hiểm kiếm được thêm tiền cũng xem là tội ác sao?
Paimon:
Chuyện này...
Nefer:
Chúng tôi có thể kiếm lời từ hỗn loạn, nhưng điều này cũng có thể lật đổ chúng tôi bất cứ lúc nào. Cuộc Săn Hoang Dã hiện giờ đang có xu hướng như vậy đấy.
Nefer:
Nếu Cuộc Săn Hoang Dã gây ra thương vong lớn, hoặc đe dọa khiến rất nhiều người ở Thị Trấn Nasha phải rời đi, vậy thì chúng tôi còn làm ăn với ai nữa đây?
Nefer:
Theo tôi biết, hai vị ở lại Nod-Krai cũng là vì biết được manh mối nào đó và muốn tìm ra chân tướng mà, đúng không?
Paimon:
Hmm...
Nefer:
Ít nhất thì trước khi hoàn thành mục tiêu của mình, chúng ta nên để Nod-Krai tiếp tục duy trì dáng vẻ "miền đất hứa" như mọi người hay nói.
Nefer:
Các vị hiểu chứ? Ở đây không tồn tại sức mạnh khiến mọi người đoàn kết một cách vô điều kiện.
Nefer:
Phẩm chất này rất đáng để khen ngợi, cộng thêm sự chân thành mà cậu đã thể hiện trước Lauma, cậu có những đặc điểm cực kỳ hiếm thấy ở nơi này đấy.
Nefer:
(Mặc dù đối với hai nhóc thì đây chưa chắc là chuyện tốt...)
Nefer:
Đáng tiếc, bóng ma đó ẩn mình rất kỹ, cộng thêm việc nó có thể biến thành hình dạng người khác, nên không dễ gì nắm được đuôi của nó đâu.
Nefer:
Nếu có thêm tình báo thì tôi rất sẵn lòng chia sẻ. Các vị trên sân khấu, tôi ở hậu trường, không thấy đây là sự kết hợp rất ăn ý sao?
Paimon:
Cũng có lý. Xin lỗi nhé, lúc trước nghĩ cô chỉ là người mưu cầu lợi ích thôi.
Nefer:
Ồ? Paimon đánh giá đúng đấy. Suy cho cùng thì vẫn không tránh khỏi chuyện lợi ích mà.
Paimon:
Hả? Vậy lẽ nào ngay từ đầu cô đã sẵn sàng để hợp tác với chúng tôi rồi à?
Nefer:
Đương nhiên. Vừa thấy các vị là tôi đã nghĩ ngay đến chuyện này rồi.
Paimon:
Chuyện này...! Tôi...!
Jahoda:
Sếp ơi, em về rồi đây! Ơ, mọi người cũng ở đây sao?
Nefer:
Đúng vậy. Họ chủ động đề nghị giúp chúng ta đưa thuốc cho Lauma, đúng là hai người tốt không mong được đền đáp đấy.
Jahoda:
Vậy hả? Tốt quá, thế là được đi nghỉ ngơi rồi...
Nefer:
Thế thì không được. Vẫn còn vài chỗ cần em đi mà.
Jahoda:
(Hả!? Mình đã tăng ca mấy ngày liền rồi mà... Thôi vậy, nể mặt phí tăng ca...)
Paimon:
Vậy chúng ta mau đi đưa thuốc thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đây là... muối sao?
Paimon:
Hả? Chẳng lẽ thuốc đặc hiệu trước đó cũng là muối à? Không phải chứ?
Jahoda:
Không thể nào, để tôi xem... Á! Không đúng, không phải cái này... Sao nó lại biến thành muối thế?!
Nefer:
Haiz...
Jahoda:
Ừm, hình như lúc đó trời mưa... A! Chẳng lẽ là khi nghỉ chân trong tiệm thì lại...!
Jahoda:
Xin lỗi! Xin lỗi sếp! Em đi lấy ngay đây! Sếp cứ tin vào tốc độ của em!
Paimon:
Này, chậm thôi! Coi chừng bị thương đấy!
Nefer:
Tiếp theo đây hai vị có dự định gì không? Nếu rảnh thì hay là cùng tôi vào thị trấn hỏi thăm chuyện về Cuộc Săn Hoang Dã nhé.
Paimon:
Trước đó chúng tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng nói thật là chẳng có thu hoạch gì... Người dân trong thị trấn có hơi đề phòng chúng tôi, mà bây giờ cũng không vào trong Soái Hạm được...
Nefer:
À đúng nhỉ, hôm nay là ngày tổ chức tiệc rượu. Đúng lúc lắm, chúng ta tới đó đi.
Paimon:
Hả, chẳng lẽ cô có cách giúp chúng tôi lấy được thiệp mời sao?
Nefer:
Haha, không cần phải tuân thủ quy tắc đến thế đâu.
Đến Soái Hạm lần nữa
Valta:
Xin chào quý cô Nefer. Ấy, là hai vị khách ban nãy.
Nefer:
Trước đó tôi chưa nói rõ quy tắc tiệc rượu cho bạn của tôi. Xin lỗi vì sự bất tiện này nhé.
Valta:
À, không có gì đâu. Các vị mau vào trong nhé.
Paimon:
Ối... Cảm ơn nhiều nhé.
Paimon:
(Nefer uy tín đến vậy à? Đến cả thư mời cũng không cần tra xét. Đây chính là... "kênh" mà anh nhân viên nói sao?)
Lẻn vào đám đông, chờ thời cơ hành động
Sau khi vào trong, Nefer đưa bạn và Paimon đến gần quầy bar, sau đó cô ấy vào phòng nội bộ trao đổi gì đó với người quản lý Soái Hạm.
Trong lúc này, mọi người đều cảnh giác với bạn và Paimon, nên tiếng trò chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bầu không khí ngột ngạt này kéo dài cho đến khi Nefer quay lại...
Paimon:
Cuối cùng cô cũng quay lại rồi! Chúng tôi phải làm gì đây...
Nefer:
Làm phiền mọi người rồi. Thật ra tiệc rượu lần này chúng tôi còn mời tới một vị khách bí ẩn nữa.
Nefer:
Chính là vị này đây, nhân viên pha chế nổi tiếng đến từ Mondstadt!
Paimon:
Hả, nhân viên pha chế?
Nhà Lữ Hành:
Hân hạnh được gặp các vị.
Paimon:
Ah, xin, xin chào mọi người...
Nefer:
Các vị ở đây đều là những người biết thưởng thức, nên chắc đều đã nghe đến danh tiếng của ngành rượu Mondstadt rồi đúng không.
Nefer:
Thực đơn đồ uống đặc biệt đang được chuẩn bị sẵn cho quý vị. Chúng ta hãy tạm quên đi phiền não, tận hưởng hương thơm dịu dàng từ nước ngoài nhé.
Caulo:
Hóa ra là vậy, đó là nhân viên pha chế mới đến sao...
Dobrawa:
Chẳng trách sao trước đây chưa từng gặp.
Mojca:
Cơ hội hiếm có, xem xem có món gì ngon không nào!
Satajalka:
Hmm, thú vị đấy...
Nefer:
Tôi đã thương lượng với chủ ở đây rồi. Quầy bar giao cho hai vị phụ trách nhé.
Nefer:
Cậu có thể tham khảo các công thức pha chế ở đây. Tôi đã bỏ những món có độ khó cao đi rồi, nên cứ yên tâm nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đành thử xem sao thôi.
Nhà Lữ Hành:
Kinh nghiệm trước kia có thể phát huy rồi...
Paimon:
Cô nắm rõ mọi chuyện nhanh như vậy sao?
Nefer:
Ừm, chỉ cần biết hai bên cần gì là được mà. Bản chất của đàm phán là xác nhận, sẽ chẳng có ai từ chối lời đề nghị có lợi cho mình cả.
Nefer:
Vốn dĩ Soái Hạm đã có kế hoạch mời nhân viên pha chế chuyên nghiệp từ Mondstadt đến rồi, hôm nay chỉ là đưa danh sách đồ uống ra trước thôi, nên cứ coi như là đang thử vận hành đi nhé.
Nefer:
Demyan sẽ hỗ trợ hai vị. Mang đồ uống đã pha chế xong đến cho khách chính là thời cơ tốt nhất.
Nefer:
Đương nhiên, tính cách của mỗi vị khách là khác nhau. Nên là đừng hành động kỳ lạ, sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy.
Paimon:
Hiểu rồi. Bây giờ chúng tôi thử ngay đây.
Nefer:
Tôi sẽ nói chuyện với những người có hứng thú, nửa sau của tiệc rượu còn có một sự kiện nhỏ nữa. Lát gặp lại sau nhé.
Đưa đồ uống cho khách
Mojca:
Anh có nghĩ đến việc trở về Snezhnaya không?
Satajalka:
Nếu tôi về được thì đã chẳng phải lo sợ mà sống ở đây rồi.
Nhân cơ hội thu thập tình báo
Satajalka:
Tôi ngưỡng mộ những người còn sự lựa chọn như cô đấy. Còn tôi thì sắp phải làm mồi cho cá rồi.
Satajalka:
Nếu có nơi tốt hơn thì ai lại muốn tới nơi quỷ quái này chứ.
Mojca:
Cũng không đến nỗi mà. Không phải còn có Người Giữ Đèn sao?
Satajalka:
Phải tự mình lo thôi. Ở đây luôn có Cuộc Săn Hoang Dã uy hiếp, Snezhnaya thì không quan tâm, Người Giữ Đèn lại không có sức để quan tâm. Các tổ chức khác đang rối tung cả lên.
Satajalka:
Tin họ thì chi bằng tin khẩu pháo đó còn hơn...
Satajalka:
Thôi bỏ đi, uống rượu thôi. Thử tay nghề của người pha chế mới này xem sao!
Đưa đồ uống cho khách
Onni:
Nếu Cuộc Săn Hoang Dã nghiêm trọng hơn thì Snezhnaya chắc sẽ không để yên đâu.
Rauha:
Cũng khó nói. Nhìn đám Fatui kia đi, họ có quan tâm gì ngoài nghiên cứu đâu?
Onni:
Này, chậc...
Nhân cơ hội thu thập tình báo
Rauha:
Có một số người vẫn đang chờ nơi này trở nên hỗn loạn hơn...
Onni:
Cô có kế hoạch gì sao?
Rauha:
Giờ thì khó nói lắm. Nếu khẩu pháo đó vẫn không dùng được thì Thị Trấn Nasha chắc chắn sẽ rối tung lên.
Rauha:
Nó là bằng chứng vững chắc nhất mà những người bình thường như chúng ta có thể chống lại Cuộc Săn Hoang Dã.
Onni:
Này, muốn làm gì hả?
Tìm nơi ẩn nấp tiếp tục thu thập tình báo
Rauha:
Nhưng nếu nó chỉ là giả tạo thì sao? Kiểu như nó chưa từng có ý định khai hỏa vì dân thường thì sao?
Onni:
Nhưng Thị Trấn Nasha vẫn còn giá trị đối với những người điều khiển khẩu pháo mà nhỉ?
Rauha:
Đúng, nhưng đó chỉ là giá trị thôi. Thị Trấn Nasha rất quan trọng với chúng ta, nhưng giờ chúng ta lại phải đặt tính mạng vào tay họ.
Onni:
Tôi hiểu ý của cô rồi... Haiz, cứ xem tiếp vậy.
Đưa đồ uống cho khách
Paimon:
Thì ra ly này là của cô gọi sao?
Nefer:
Sao rồi, có để ý thấy tin tức gì đặc biệt không?
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời vẫn chưa thấy.
Hintsa:
Hai vị là bạn của Nefer nhỉ? Thật vinh hạnh. Không biết hai vị có đang rảnh không, cho tôi mời một ly nhé, cứ tính tiền vào tôi là được.
Paimon:
Tôi nhớ hình như không có đơn nào nữa. Có thể nghỉ ngơi một lát rồi.
Hintsa:
Haha, mời ngồi. Demyan! Cho hai ly "Đường Mòn Trái Dâu" nhé, đừng cho thêm rượu. Cảm ơn!
Hintsa:
Tôi là Hintsa, làm phụ việc trong Xưởng Rossum ở Thị Trấn Nasha, thường phụ trách sửa chữa và chế tạo một số loại máy móc đơn giản.
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon!
Nefer:
Mà nói chứ, sau này hãy để ý thu thập tình báo có giá trị giúp tôi nhé? Thù lao sẽ không thấp đâu.
Hintsa:
Ồ, giữa chúng ta thì đừng nói mấy chuyện này nữa. Nếu khi đó không có cô giúp đỡ thì tôi cũng chẳng thể làm nổi công việc này rồi.
Paimon:
Hai người quen biết nhau lâu rồi à?
Hintsa:
Ừm. Hồi mới đến Nod-Krai thì tôi chẳng có gì cả, suýt chút chết đói trên đường. May mà gặp được Nefer.
Hintsa:
Cô ấy cho tôi mượn tiền đi học nghề, rồi giới thiệu tôi cho Aino và Thương Hội Voynich. Từ đó tôi mới kiếm ăn được.
Paimon:
Woa, không ngờ cô lại giúp được việc lớn như vậy đấy...
Paimon:
Nefer mà cũng có lúc tốt bụng như vậy sao?
Hintsa:
Haha, tôi cũng nghĩ là Nefer cần một người thợ cơ khí sẵn lòng làm việc đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải chúng ta đã có Aino rồi sao?
Hintsa:
Aino chuyên nghiên cứu các đề tài quan trọng thôi. Yêu cầu sửa chữa thiết bị và chế tạo linh kiện cơ bản thì quá lãng phí tài năng rồi.
Hintsa:
Tôi vốn tưởng mình cũng có chút tay nghề, nhưng so với Aino thì tôi thậm chí là một người chẳng biết nối dây. Nên là tôi cũng bị mắng không ít lần.
Hintsa:
Tôi tập rất lâu mới thành thạo, giờ không chỉ có thể chế tạo đồ đạc, mà còn có thể sửa chữa một số máy móc tinh vi của Aino. Chẳng hạn như máy thăm dò Kuuvahki hay cánh tay robot gì đó.
Nefer:
Thiết bị trên tay Jahoda cũng là do anh ấy bảo trì định kỳ đấy.
Paimon:
Ồ, Sousi mà lúc trước chúng ta gặp hình như cũng có một cánh tay máy móc nhỉ?
Hintsa:
Đúng vậy, đều là những thiết kế của Aino đấy. Cả đời tôi chắc cũng không bao giờ thiết kế ra, nhưng nếu cầm bản vẽ đi gõ chỗ này chỗ kia thì không thành vấn đề.
Hintsa:
Giờ thì tôi có một vài khách quen, cuộc sống cũng tạm ổn, con cái cũng có rồi. Lúc mới đến đây, tôi chưa từng nghĩ là mình có thể sống như thế...
Hintsa:
Cho nên Cuộc Săn Hoang Dã lần này thật sự phải nhờ các vị rồi. Bây giờ không giống như trước đây, tôi có gia đình, nên không thể bỏ chạy được nữa rồi.
Nefer:
Ừm, lúc nguy cấp thì ủ rũ cũng không thay đổi được gì. Chi bằng tích cực lên, làm tốt công việc của mình vậy.
Nefer:
À, tôi còn một chuyện muốn hỏi. Anh có nghe nói về việc nhìn thấy ảo giác, hoặc là thấy người quen ở trong Cuộc Săn Hoang Dã không?
Hintsa:
Hmm, thỉnh thoảng tôi cũng nghe nói là có người nhìn thấy bóng người trong đó, nhưng hình như không có nói là người quen...
Hintsa:
Thường thì có thể do họ bị dọa cho sợ nên sinh ra ảo giác thôi. Dù sao thì người bình thường cũng không thể sống nổi trong tay đám ma vật đó mà.
Hintsa:
Mà chuyện đó có liên quan đến Cuộc Săn Hoang Dã lần này sao?
Nefer:
Có thể có, cũng có thể không.
Hintsa:
À, hiểu rồi. Tôi sẽ âm thầm để ý chuyện này giúp cho, nhất định sẽ không nói ra ngoài đâu.
Nefer:
Chúng tôi đi trước đây, anh cứ uống tiếp nhé.
Nefer:
Anh ta là người thích giao thiệp, hay đến quán rượu tìm bạn bè trò chuyện, thường ngày cũng tiếp xúc với khá nhiều người.
Nefer:
Nếu anh ta chưa từng nghe nói qua về chuyện Cuộc Săn Hoang Dã hóa thành người quen, vậy có phải bóng ma đó muốn giữ bí mật không?
Paimon:
Ồ, nghe có vẻ đáng chú ý đấy. Hay chúng ta đi tìm thêm vài người hỏi thăm thử xem?
Nefer:
Ừm, sự kiện nhỏ tiếp theo đây chính là cơ hội tốt. Để tôi sắp xếp.
Nefer:
Đi thôi, quay lại chỗ quầy bar nào.
Quay lại quầy để tham gia sự kiện
Demyan:
Để các vị chờ lâu rồi. Vòng Quay Tử Thần đã sẵn sàng rồi đây.
Caulo:
Cuối cùng cũng đến rồi, haha.
Dobrawa:
Đi thôi, chơi thử xem sao.
Tuija:
Này người mới, muốn tham gia chứ?
Paimon:
À, chúng tôi thì thôi vậy...
Tuija:
Sao cơ? Không. Chỗ chúng tôi có quy định, người làm ra Vòng Quay Đặc Biệt thì phải tham gia đấy.
Paimon:
Ơ, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
(Nefer lại giơ tay ra hiệu. Tin cô ấy vậy.)
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ tham gia.
Tuija:
Hahaha, như vậy mới phải chứ.
Nefer:
Hôm nay có người mới gia nhập, nên tôi giới thiệu sơ qua quy tắc của Vòng Quay Tử Thần nhé.
Nefer:
Vòng quay trước mặt chia làm hai vòng trong ngoài, người tham gia cần lần lượt xoay kim của vòng trong và uống ly tương ứng khi kim dừng lại.
Nefer:
Đồ uống sẽ có nước trái cây, trà, còn có cả rượu nữa. Độ mạnh của rượu được chia thành ba mức.
Nefer:
Nếu quay vào đồ uống không cồn thì không tính điểm. Quay vào đồ uống có cồn, sẽ dựa theo độ mạnh để tính từ 1 đến 3 điểm.
Nefer:
Trong lượt của người tham gia, có thể chọn người bất kỳ có số điểm thấp hơn mình để đưa ra yêu cầu hoặc câu hỏi. Đối phương bắt buộc phải trả lời.
Demyan:
Tuy nghe thì có vẻ là người điểm càng cao thì càng có lợi, nhưng nếu cố quá, ngày hôm sau tỉnh dậy không nhớ được gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tuija:
Đây chính là lý do tại sao người pha chế đồ uống bắt buộc phải tham gia, để tránh việc ra tay quá nặng đô rồi ngồi đó xem diễn trò.
Satajalka:
(Người mới trông có vẻ không biết uống rượu, lát nữa chắc sẽ có kịch hay để xem rồi.)
Nefer:
Những ly uống hết đều sẽ được bổ sung. Ngoài ra, hôm nay tôi sẽ bỏ tiền túi ra để thêm một "phần thưởng lớn" cho trò chơi này.
Nefer:
...Đó chính là ly "Ngựa Ô" này.
Caulo:
Gì cơ? "Ngựa Ô"? Tôi có cơ hội uống thứ này ở Nod-Krai sao?
Mojca:
Nếu có "Ngựa Ô" thì tôi cũng muốn tham gia.
Nefer:
Haha, chỉ cần may mắn thì mọi người đều sẽ có cơ hội nếm thử. Còn chuyện có nhớ mùi vị hay không thì phải xem bản lĩnh rồi.
Nefer:
Nếu có thể một hơi uống hết ly "Ngựa Ô", thì dù tổng điểm có là bao nhiêu thì cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi cho tất cả mọi người.
Paimon:
Có nghĩa là liều ăn nhiều nhỉ... Chắc là loại rượu rất mạnh đây.
Nefer:
Nếu không có câu hỏi nào khác thì chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ đi trước.
Nefer:
Độ mạnh là 3? Hmm... Xem ra hôm nay phải tốn chút sức lực rồi.
Mojca:
Được đó!
Paimon:
Tửu lượng khá thật đấy...
Tuija:
Tới tôi tới tôi. Người anh em, dạo này hay đi kiếm tiền ở đâu thế?
Satajalka:
Người anh em, từng gặp gỡ nhân vật lớn của Thương Hội Voynich rồi hả? Có thể giới thiệu cho tôi không?
Mojca:
Chậc... Đồ uống bình thường à? May thật đấy.
Demyan:
Vòng Quay Tử Thần đã đến vòng cuối rồi. Để xem hôm nay ai sẽ cười đến cuối nào.
Mojca:
Đúng là tay nghề của người Mondstadt giỏi thật đấy... Ngon quá đi... Dạy tôi... công thức với...
Caulo:
Haha, tôi muốn hỏi chuyện về vợ của anh... Hah, vợ của anh đấy...
Nhà Lữ Hành:
(Mấy vòng trước mình đều quay vào ô đồ uống không cồn, nên vẫn đang là 0 điểm. Chắc chắn không phải do may mắn.)
Nhà Lữ Hành:
(Nefer cũng duy trì được chút lợi thế và đặt ra những câu hỏi thăm dò. Đây cũng không phải là do may mắn.)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ mới biết người tên Dobrawa này may mắn sống sót từ Cuộc Săn Hoang Dã gần đây. Nhưng lượt của Nefer đã...)
Demyan:
Đến lượt cậu kìa.
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
(...Ahhh. Thì ra là để dành cho mình.)
Tuija:
Woaaa! Người mới quay được "Ngựa Ô" rồi!
Satajalka:
Cạn ly! Cạn ly nào!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Này, Traveler, đưa cho tôi đi.
Tuija:
Cậu ấy một hơi uống cạn thật sao?
Dobrawa:
Thật khâm phục. Dân Mondstadt đúng là có bản lĩnh mà.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn biết cô đã nhìn thấy gì trong Cuộc Săn Hoang Dã lần đó.
Dobrawa:
Cuộc Săn Hoang Dã? Chúng là ma vật mà, còn có thể là gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là ma vật thôi sao?
Dobrawa:
Ừm. Dù có thứ gì khác thì tôi cũng làm gì dám đứng lại nhìn chứ...
Dobrawa:
Điều khiến tôi tức giận nhất đấy là tôi vừa chạy ra được thì Ratnik lại xuất hiện...
Dobrawa:
May mà tôi cao số nên mới giữ được mạng, nếu không thì họ đến chỉ để thu dọn xác tôi thôi.
Dobrawa:
...Tóm lại là trong đó không có thứ gì mà cậu muốn thấy cả.
Nhà Lữ Hành:
(Người đích thân trải qua cũng không biết gì về bóng ma kỳ lạ đó. Có vẻ như phán đoán của Nefer là chính xác.)
Nefer:
Sao cảm thấy mọi người không có tinh thần lắm nhỉ? Đạt giới hạn cả rồi sao?
Tuija:
Ai bảo thế? Tôi vẫn ổn lắm!
Caulo:
Cô... Thì cô có uống mấy đâu...
Nefer:
Haha, tôi uống thêm một ly cho Vòng Quay Tử Thần này nhé. Hôm nay chơi vui lắm.
Đưa đồ uống cho Nefer
Paimon:
Ơ, họ đang chơi bài sao? Còn có vài viên Xúc Xắc Nguyên Tố nữa...
Nefer:
Vẫn như cũ nhé? Mỗi viên xúc xắc là 100.000 Mora.
Korhonen:
Hm, nhưng tôi không muốn làm ăn với cô...
Nefer:
Đừng đi chứ, đã gọi đồ uống cho anh rồi này. Hay là, anh muốn số tiền này cũng ghi nợ lại luôn?
Korhonen:
...
Paimon:
Ồ, thì ra là đang giao dịch à?
Nefer:
Tôi xác nhận lại nhé. Mỗi viên xúc xắc là 100.000 Mora.
Nefer:
...
Korhonen:
...
Nefer:
...
Korhonen:
...
Nefer:
Haha, chốt. Này, hai người cũng ngồi đi.
Korhonen:
Haiz, vậy là sao chứ?
Korhonen:
Tôi có thể cung cấp ba thứ: Đặc tính của Cuộc Săn Hoang Dã, địa điểm cụ thể nơi chúng xuất hiện, và tình báo nội bộ của Người Giữ Đèn.
Korhonen:
Cuộc Săn Hoang Dã thực ra là một hiện tượng có liên quan đến sức mạnh Vực Sâu. Nó có thể triệu hồi sương mù và sinh ra ma vật, là mối đe dọa đối với dân thường.
Korhonen:
Chỉ có điều, những ma vật này không thể rời khỏi màn sương mù, nên tai họa này không thể lan nhanh...
Nefer:
Những chuyện này thì chúng tôi đều biết cả rồi.
Korhonen:
Haiz, cũng phải. Thế thì tôi cũng không cần dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề chính vậy.
Korhonen:
Đây là bản đồ phân bố Cuộc Săn Hoang Dã mà tôi lấy được từ chỗ Người Giữ Đèn, cũng bao gồm cả vị trí mà họ sắp khai hỏa nữa.
Paimon:
Woa, nhiều vậy sao...
Korhonen:
Chúng ta chưa từng gặp phải tình huống thế này, nên mọi người mới bất an như vậy.
Nefer:
Vẫn chưa đủ. Bốn viên xúc xắc lận mà.
Korhonen:
Đừng vội... Tôi chưa nói hết đâu.
Korhonen:
Người Giữ Đèn luôn giấu kín một hiện trạng kỳ lạ. Đó là Cuộc Săn Hoang Dã mà họ tham gia tiêu diệt ít hơn số lượng chúng biến mất trên thực tế.
Paimon:
Rất bình thường mà, có phải chỉ có mỗi Người Giữ Đèn tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã đâu? Ví dụ như các nhà mạo hiểm, hoặc là... biến mất một cách tự nhiên nữa?
Korhonen:
Đúng là có rất nhiều khả năng. Nhưng kỳ lạ là chênh lệch giữa hai dữ liệu này luôn khá ổn định. Còn gần đây thì... mức độ chênh lệch đã lớn hơn rồi.
Paimon:
Điều này có nghĩa là gì...
Korhonen:
Có hai suy luận. Một là có thế lực mới đang bí mật tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã... Hai là có Ratnik đã xử lý chúng nhưng cố tình không báo cáo.
Korhonen:
Khả năng thứ nhất khá nhỏ, vì tổ chức có thể làm được chuyện này vốn đã ít, lại phải hành động bí mật để không bị ghi lại... Nói thật thì rất khó.
Korhonen:
Nếu có hứng thú, tôi đề nghị điều tra theo hướng thứ hai, xem rốt cuộc là chuyện gì.
Paimon:
Hmm... Tôi không hiểu được. Cố tình không báo cáo thì có lợi ích gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cứ ghi lại trước đã.
Nefer:
Tình báo này cũng khá thú vị đấy, chẳng trách sao dạo này anh làm ăn phát đạt. Dù chỉ đi bán lại tình báo của tôi thôi cũng kiếm dư rồi.
Korhonen:
Đừng móc mỉa tôi nữa. Thật sự chỉ có từng này thôi...
Nefer:
Ấy chết, anh nói thế người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh đấy.
Nefer:
Để bày tỏ lòng thành cho lần thu thập tình báo này, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Anh chỉ cần trả lời một câu rất đơn giản, là sẽ có thể trừ 50.000 Mora trong khoản nợ.
Nefer:
Anh có nghe nói qua về chuyện có người nhìn thấy người quen ở trong Cuộc Săn Hoang Dã, hoặc là sinh ra ảo giác tương tự không?
Korhonen:
Không có. Trong đó chỉ có bóng ma thôi...
Nefer:
Xem ra khoản nợ này không nặng nề với anh lắm nhỉ. Đến cả 50.000 Mora cũng không cần.
Korhonen:
Không có là không có! Chuyện này liên quan đến danh dự của người bán tình báo, không liên quan gì đến Mora cả.
Nefer:
Anh đã nói vậy thì tôi yên tâm về thông tin này rồi.
Korhonen:
Cô vẫn chẳng khác gì đấy...
Nefer:
Còn anh thì ngoan hơn nhiều rồi. Đi đi, sau này có thể tôi sẽ còn làm phiền anh nữa đấy.
Korhonen:
...
Paimon:
Thì ra cô là chủ nợ của anh ta à?
Nefer:
Ừm, anh ta luôn không thành thật. Mấy lần trước còn bán lại tình báo của chỗ tôi để ăn chênh lệch nữa.
Nefer:
May mà lần nào anh ta cũng đàm phán xong xuôi với người mua rồi mới đến chỗ tôi mua, nên tôi đã làm một ván cược nhỏ cho anh ta. Còn bài học đau đến mức nào thì hai người cũng thấy rồi đấy.
Paimon:
Chà, tàn nhẫn thật đấy...
Nefer:
Cái giá phải trả khi phản bội tôi như thế đã là rẻ lắm rồi. Nể tình có thể giết gà dọa khỉ, tôi đã giảm giá cho anh ta đấy.
Nhà Lữ Hành:
May mà mối quan hệ của chúng ta là hợp tác với nhau...
Nefer:
Tình báo đáng nghe ngóng ở đây chắc chỉ có thế thôi. Chúng ta ra ngoài sắp xếp lại đi.
Cùng Nefer phân tích thông tin đã có
Nefer:
Tình báo lẻ tẻ khá nhiều, thử ghép tất cả lại với nhau trước đã.
Paimon:
Trước hết, ngoài lần ở Bãi Cát Sao ra, hiện tại hình như chưa có ai nhìn thấy bóng ma đó cả.
Nefer:
Ừm. Tình báo của một người thì sức thuyết phục có hạn, nhưng của nhiều người thì có thể xác minh cho nhau.
Paimon:
Bóng ma kỳ lạ đó đang làm trò gì nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cuộc Săn Hoang Dã ở Bãi Cát Sao trông khá đặc biệt.
Nefer:
Đúng vậy. Cuộc Săn Hoang Dã vốn tồn tại ở Nod-Krai, ngoài việc xuất hiện thường xuyên hơn thì không có thay đổi đáng kể nào khác.
Nefer:
Chuyện mà hai người gặp phải có lẽ là một hiện tượng đặc biệt, mà mục tiêu của kẻ đứng sau đang ẩn mình chính là Tủy Mặt Trăng...
Nefer:
Vậy trước mắt có hai nghi vấn: Kẻ chủ mưu này là ai? Tại sao lại muốn cướp Tủy Mặt Trăng?
Nhà Lữ Hành:
(Ngoài ra, thương nhân tình báo đó nhắc đến việc trong nội bộ Người Giữ Đèn có người cố tình không báo cáo. Kết hợp với hành vi không nhất quán của Flins, mình nghĩ ngay đến anh ta...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng chuyện này... tạm thời khoan nói cho Nefer vậy.)
Nefer:
Tôi sẽ tiếp tục điều tra theo hai hướng này. Nếu có tiến triển thì chúng ta sẽ tổng hợp lại sau.
Jahoda:
Em, em, em về rồi đây!
Jahoda:
May quá, chủ tiệm ở đó đã cất lọ thuốc mà em để quên đi! Xong rồi, thuốc ở đây nhé.
Paimon:
Cảm ơn nhé! Jahoda vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi.
Jahoda:
Không không, lát nữa tôi còn có việc phải làm. Hơn nữa pháo sắp khai hỏa rồi phải không?
Jahoda:
Trên đường đi tôi cứ nhìn nó mãi, cầu mong nó đừng bắn. Nhất định phải chờ tôi quay về. May quá, may quá.
Paimon:
Hả? Thì ra cô có hứng thú với thứ đó à?
Jahoda:
Đương nhiên rồi. Nghĩ mà xem, cỗ máy lớn như vậy, hàng ngàn bộ phận trong đó có thể vận hành mượt mà, còn bắn ra tia sáng uy lực khổng lồ nữa.
Jahoda:
Đây vốn là một kiểu lãng mạn! Không, là kỳ tích! Kỳ tích được tạo nên từ vô số phép toán chính xác!
Nefer:
Lâu lắm rồi mới thấy nó khai hỏa lại. Vậy em cứ đi xem đi, xem xong về làm việc sau.
Jahoda:
Ối, cảm ơn sếp! Hai người cũng tới chứ? Đáng xem lắm đấy!
Paimon:
Hay là đi xem thử đi. Dù sao cũng có công sức của chúng ta mà.
Jahoda:
Đi thôi đi thôi! Kaboom!
Paimon:
Thì ra chỗ này tập trung đông người như vậy, ai cũng rất phấn khích. Nó thực sự rất quan trọng đấy nhỉ?
Jahoda:
Đúng vậy. Một phát là giải quyết xong mọi vấn đề luôn! Đây là cách đơn giản và thực tế nhất, chẳng ai lại không thích cả.
Jahoda:
Dù không có ý nghĩa này đi nữa thì bản thân khẩu pháo khi vận hành cũng đã phát ra âm thanh đại diện cho "sức mạnh" rồi...
Jahoda:
Nếu như tôi cũng có sức mạnh này thì tốt quá...
Paimon:
Đừng nghĩ thế. Cô khéo léo và thông minh, cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mà!
Jahoda:
(Thật sao? Họ nghĩ vậy thật ư? Hic... Lần sau phải giúp họ làm ủy thác mới được!)
Paimon:
Này, nhìn kìa, hình như nó vận hành rồi!
Mojca:
Tuyệt vời!!
Onni:
Hay lắm!
Tuija:
Cuối cùng cũng sửa được rồi. Giờ thì không cần phải sợ nữa, hahaha!
Jahoda:
Woa, đỉnh quá! Xương cốt của tôi cũng rung lên luôn rồi.
Paimon:
Uy lực lớn thật, cũng rất lấp lánh nữa... Xem ra tôi đã hiểu sao mọi người lại cho rằng thứ này có thể giải quyết Cuộc Săn Hoang Dã rồi.
Jahoda:
Ahhh! Cảm giác như vừa sống lại ấy, tăng ca cũng sẽ tràn đầy sức lực.
Paimon:
Trước đây tôi không biết cô lại thích máy móc đấy. Vậy sao cô không đến làm việc cho Aino nhỉ?
Jahoda:
Hihi, công việc và sở thích thì tôi vẫn phân biệt rõ ràng lắm.
Jahoda:
Tôi không phủ nhận mình có năng khiếu về máy móc, nhưng công việc hiện tại chỉ có tôi mới làm được thôi. Kể cả Aino và cô robot ngốc nghếch đó cũng không làm được!
Jahoda:
Thôi tạm biệt nhé...
Paimon:
Tuy nghe rất ngầu, nhưng cô ấy đến cả lọ thuốc và hũ muối cũng cầm nhầm thì...
Paimon:
Người ở đây hình như cũng dần rời đi rồi, chúng ta đến Đảo Hiisi thôi. Lauma vẫn đang đợi đó.
Sau khi sửa lại khẩu pháo và xua tan Cuộc Săn Hoang Dã, các bạn xuất phát đến Đảo Hiisi để tìm hiểu thêm phần ký ức về chiếc phi thuyền
Đến Đảo Hiisi giao thuốc cho Lauma
Paimon:
Để xem... Sau vài ngày thì nơi này đã thế nào rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Sự thay đổi dường như không lớn như trong tưởng tượng.
Paimon:
Xem ra tình hình cũng dần ổn định lại rồi. Lauma thật có bản lĩnh.
Paimon:
Lauma, chúng tôi đến rồi đây!
Nhà Lữ Hành:
Mấy ngày nay thế nào rồi?
Lauma:
Việc thu dọn phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Giải quyết những vấn đề tích tụ lâu ngày vốn không phải chuyện dễ mà.
Lauma:
Theo tiến độ hiện tại, chắc sẽ phải cần thêm vài tuần nữa. May mà những người ở lại cũng đã gạt bỏ hết những mơ hồ trong lòng và trở nên tích cực hơn nhiều rồi.
Lauma:
Như thể trong giờ phút này họ mới thực sự tìm được tín ngưỡng của mình.
Paimon:
Đều nhờ vào công sức của cô cả đó.
Lauma:
Đừng nói thế... Lẽ ra tôi phải làm chuyện này sớm hơn mới phải.
Lauma:
Dạo này tôi đang tập trung hồi phục. Bây giờ cậu đang bảo quản Tủy Mặt Trăng, tôi có thể giúp cậu thử tìm hiểu chuyện trong quá khứ.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, cô có nghe được tin tức gì mới về bóng ma đó chưa?
Lauma:
Tôi đã thử hỏi vài người rồi, nhưng cũng không có manh mối gì.
Lauma:
Chỗ hai vị thì sao?
Paimon:
Tiến triển không nhiều, nhưng tình hình là như vầy...
Lauma:
Tôi hiểu đại khái rồi... Công việc của mọi người cũng không dễ dàng chút nào. Hãy chăm sóc sức khỏe cẩn thận nhé.
Lauma:
Vậy thì, Traveler, mời đi qua bên đây nhé.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Traveler đã thấy gì thế?
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Nod-Krai ư? Hình như mình có chút ấn tượng với khung cảnh này...)
Nhà Lữ Hành:
(Trên bầu trời kia là... một ngôi sao băng?)
Nhà Lữ Hành:
(...! Không đúng! Đó là phi thuyền của chúng ta!)
Paimon:
Kết thúc rồi sao?
Lauma:
Đây hình như là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Ký ức mà tôi cảm nhận được rất lộn xộn, với sức mạnh của tôi thì chỉ có thể nhìn thấy được nhiêu đó thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Ít nhất thì cũng biết được phi thuyền đã hạ cánh ở Nod-Krai... Hình như là ở gần Bãi Cát Sao.)
Nhà Lữ Hành:
(Cũng khớp với sự thật mà Lumine kể cho mình... Nhưng mà, mình vẫn muốn biết thêm...)
Luonnotar:
!!!
Paimon:
Ơ, sao nhóc lại xuất hiện rồi?
Lauma:
Màu hoa thay đổi rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Loài hoa này tượng trưng cho sức mạnh của Columbina. Chẳng lẽ cơ thể cô ấy lại...)
Nhà Lữ Hành:
(Tôi nhớ hình như cô ấy từng nói là muốn dùng Tủy Mặt Trăng để hồi phục đôi chút sức mạnh...)
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Paimon:
Ừm! Chúng ta mau đi gặp cô ấy đi, xem xem có thể giúp được gì không.
Lauma:
Vậy thì phiền hai vị rồi.
Paimon:
Phải rồi, đây là thuốc mà trước đây cô nhờ Hội Đồng Bí Mật chuẩn bị giúp.
Lauma:
Cảm ơn hai vị đã mang đến cho tôi nhé.
Lauma:
Ngoài ra... Tôi nghĩ "Kuutar" có thể cho cậu thấy thêm nhiều đoạn khác về chuyện phi thuyền nữa đấy.
Paimon:
Đúng nhỉ! Cô ấy là Nguyệt Thần mà!
Paimon:
Nhưng trước hết phải đảm bảo cô ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đã.
Paimon:
Vậy hẹn gặp lại sau nhé!
Đến Sảnh Trăng Bạc gặp Columbina
Paimon:
Columbina trông không có tinh thần lắm...
Paimon:
Làm phiền rồi. Cô vẫn ổn chứ?
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
Tình trạng sức khỏe lại xấu đi rồi sao?
Columbina:
...Chóng mặt quá.
Columbina:
Cảm thấy như tôi đang... trở về mặt trăng vậy.
Paimon:
Không đến nỗi thế chứ?!
Columbina:
Hmm? Tôi... cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng... từ trong cơ thể cậu?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã đoạt lại Tủy Mặt Trăng từ tay Fatui rồi. Nó có thể giúp được cô không?
Columbina:
Hm... Lần này hai người cần gì?
Paimon:
Sao vẫn nói những chuyện này thế? Lúc này sức khỏe của cô quan trọng hơn mà!
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào... đây là thói quen của cô ấy sao? Vì luôn sống trong môi trường lợi dụng lẫn nhau...)
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ sau này cô có thể giúp tôi một việc đấy.
Columbina:
...Ừm, được rồi.
Columbina:
Đưa tay cho tôi đi.
Bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay Columbina và truyền sức mạnh từ Tủy Mặt Trăng một cách chậm rãi...
Columbina:
Mmm... Cảm ơn cậu, tôi đã trở về mặt đất rồi.
Paimon:
Thì cô vốn ở đây mà... Bây giờ thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Columbina:
Đỡ hơn nhiều rồi.
Columbina:
Mặt trăng trong người cậu yên tĩnh như mặt nước phản chiếu vậy... Thật kỳ diệu...
Columbina:
Tôi chỉ lấy một tia sáng từ dưới nước thôi, là đủ để tôi trở về mặt đất trong thời gian ngắn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi còn cảm nhận được vài thay đổi khác...
Columbina:
Đó là "Chúc Phúc Của Nguyệt Thần". Chỉ cần là vật chạm vào tôi thì đều sẽ mang theo dấu ấn này.
Columbina:
Dấu ấn này vô hại, một thời gian sau sẽ tự biến mất thôi.
Paimon:
À, nếu cô đã khôi phục lại sức mạnh, vậy cô có muốn bảo quản Tủy Mặt Trăng không?
Paimon:
Theo lý thì đây cũng là thứ thuộc về "thần linh" nhỉ?
Columbina:
Đây là di hài của Nữ Thần Hằng Nguyệt Aria.
Paimon:
Quả nhiên là... Haaả?!!
Columbina:
Trước đây hai người không biết sao?
Paimon:
Lauma chỉ nói là nó khác với những mảnh vỡ khác, và cô ấy có thể cảm nhận được sức mạnh của thần linh từ trong đó.
Columbina:
Cô ấy nói đúng. Vừa rồi khi tôi lấy đi tia sáng trong đó, cũng đã lấy lại một phần ký ức của Tủy Mặt Trăng.
Columbina:
Ký ức này cho tôi biết là nó thuộc về Nữ Thần Hằng Nguyệt.
Paimon:
Nhưng Lauma đã dùng Tủy Mặt Trăng để xem lịch sử trước đây mà, sao cô ấy lại không phát hiện ra nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Lauma nói mình chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vụn của quá khứ, hơn nữa lại rất mơ hồ... Có lẽ đây là thứ mà chỉ có Nguyệt Thần mới có thể cảm nhận được...)
Columbina:
Trên bầu trời trước đây từng có ba mặt trăng, có ba nữ thần cai quản mặt trăng thuộc về mình.
Columbina:
Nhưng sau Trận Chiến Tang Hỏa, cả ba nữ thần đều đã mất, và hai mặt trăng đã vỡ vụn trong trận chiến.
Columbina:
Sau khi Hằng Nguyệt Aria chết đi, sức mạnh của cô ấy đã ngưng tụ lại thành Tủy Mặt Trăng này...
Columbina:
Di hài của Hồng Nguyệt chưa được tìm thấy. Còn nữ thần Sương Nguyệt tuy đã mất, nhưng mặt trăng lại chưa từng bị vỡ.
Columbina:
Đúng như lời tiên tri, vầng trăng này sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra vị thần mới. Cũng chính là "Kuutar" mà Dòng Dõi Sương Nguyệt nhắc đến.
Columbina:
Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình thuộc về Sương Nguyệt. Nhưng nó nằm ngoài bầu trời giả tạo, cách tôi quá xa.
Columbina:
Bây giờ đừng nói đến việc "điều khiển" nó, có lúc ngay cả "cảm nhận" thôi cũng đã rất khó khăn rồi.
Paimon:
Để tôi đếm thử xem... Chúng ta đã lấy được Hằng Nguyệt, còn Hồng Nguyệt thì không tìm thấy... Vậy thì trong người cô đang có Tủy Mặt Trăng của Sương Nguyệt sao?
Columbina:
Không. Tủy Mặt Trăng là thứ ngưng kết lại sau khi Nguyệt Thần chết đi. Bản chất của nó là một loại lõi sức mạnh.
Columbina:
Giống như không nên hỏi trên mặt trăng có đá cuội hay không vậy.
Paimon:
À! Tức là bản thân cô đã đại diện cho sức mạnh của Sương Nguyệt rồi, đúng không?
Columbina:
Ừm. Ma Thần có Gnosis sẽ được gọi là thần linh, còn cậu có Tủy Mặt Trăng... có phải cũng sẽ làm được Nguyệt Thần không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như không giống nhau lắm...
Columbina:
Cậu không muốn làm Nguyệt Thần sao?
Paimon:
Đó không phải vấn đề! Có vẻ như cô rất muốn nhường danh hiệu này cho người khác nhỉ!
Paimon:
Tóm lại, đừng bàn đến việc ai sẽ làm Nguyệt Thần nữa. Bây giờ có phải chúng tôi nên trả lại Tủy Mặt Trăng này cho cô không?
Columbina:
Tôi không muốn.
Paimon:
...Hả?
Columbina:
Với lại trông nó có vẻ như cũng không muốn đến với tôi.
Paimon:
Nghĩa là sao...?
Columbina:
Lúc nãy khi tiếp xúc với nguồn sức mạnh đó, tôi cảm nhận được một loại "bài xích".
Columbina:
Có lẽ vì tôi cũng là Nguyệt Thần. Hai vầng trăng không thể mọc lên cùng lúc, lại càng không thể hấp thụ nhau.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi đành phải mang theo rồi...
Paimon:
Thật sao? Tuy Lauma nói sức mạnh này được giấu rất cẩn thận trong người Traveler, nhưng Columbina không phải cũng đã cảm nhận được nó đấy sao?
Paimon:
Cuộc Săn Hoang Dã cũng không phải thứ bình thường, nếu như bị nó phát hiện ra thì...
Columbina:
Cuộc Săn Hoang Dã? Cách Paimon nói về hiện tượng đó như thể đang miêu tả một con người vậy.
Paimon:
Là vì trông giống như có kẻ chủ mưu vậy. Thậm chí là giống một con người có mục đích rõ ràng hơn... Lúc trước nó cứ đuổi theo Tủy Mặt Trăng mãi.
Columbina:
Nghe có vẻ khá quen...
Paimon:
Hả? Thật sao?
Columbina:
Khi tôi vẫn còn ở trong Fatui, tôi đã từng nghe các đồng liêu nhắc đến một người.
Columbina:
Hắn ta đến từ Khaenri'ah, trong thời kỳ thảm họa đã có được sức mạnh của Vực Sâu... Hơn nữa lại có chấp niệm rất lớn với mặt trăng...
Paimon:
Khaenri'ah? Tuy chúng tôi không rõ bóng ma đó có liên quan hay không, nhưng những cái khác nghe có vẻ trùng khớp đấy... Thế hắn ta tên là gì vậy?
Columbina:
Tôi chỉ biết người khác gọi hắn là... "Thợ Săn Ánh Trăng".
Nhà Lữ Hành:
Một trong Năm Tội Nhân?!
Columbina:
Ah, đúng là còn có danh hiệu này nữa.
Paimon:
Hả?! Là... là người mà Dain nhắc tới sao? Đối thủ của chúng ta là Tội Nhân trong truyền thuyết, "Thợ Săn Ánh Trăng" Rerir?!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nếu là Năm Tội Nhân thì hẳn là phải mạnh hơn thế này...
Columbina:
Nghe nói Rerir đã biến mất ngay sau thảm họa Khaenri'ah.
Columbina:
Tôi hỏi các đồng liêu rằng hắn ta đã đi đâu, thì họ hỏi ngược lại tôi là "Cô thật sự không biết sao?"
Paimon:
Tại sao vậy...
Columbina:
Bởi vì nghe nói Rerir đã rơi vào trong "hình ảnh phản chiếu của mặt trăng", không bao giờ quay trở lại nữa...
Paimon:
Khoan đã... Nhiều thứ quá, tôi chưa tiếp thu kịp.
Columbina:
Tôi lúc đó cũng vậy. Họ luôn cảm thấy, chỉ cần là chủ đề liên quan đến mặt trăng thì chắc chắn tôi sẽ biết.
Columbina:
Nhưng tôi đã nói rồi... "Phần mở đầu" của tôi đã ở bên ngoài bầu trời giả, đến cả tên mình tôi còn không biết...
Paimon:
Hmm...
Columbina:
Nói chung, sau khi Rerir biến mất, hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã của Nod-Krai đã trở nên nghiêm trọng hơn, trở thành một từ đồng nghĩa với thảm họa Vực Sâu.
Columbina:
Cuộc Săn Hoang Dã bây giờ chỉ là kế thừa cái tên đó. Nó tuy tương tự, nhưng quy mô và mức độ nguy hiểm đã vượt xa trước kia rất nhiều.
Paimon:
Tôi vẫn thấy thật khó tin. Đối thủ của chúng ta lại là một trong Năm Tội Nhân huyền thoại...
Paimon:
Thế thì nguy hiểm quá! Cảm thấy lúc ở Bãi Cát Sao chỉ là may mắn thôi... Có lẽ do hắn chưa dùng hết sức lực chăng?
Paimon:
Nhưng dù là thế thì ngay cả Sandrone cũng bị hắn đánh bại...
Columbina:
Hmm? Gì cơ? Có thể nói lại không?
Paimon:
Hả? Thì là... đồng liêu cũ của cô đó! Lúc Sandrone cùng chúng tôi ở Bãi Cát Sao thì hình như đã bị Cuộc Săn Hoang Dã đánh bại...
Columbina:
...
Paimon:
Ể... Cô vừa cười đấy à?
Columbina:
...Không có.
Paimon:
(Chắc chắn là vừa cười xong!)
Paimon:
Mối quan hệ giữa hai người không tốt sao?
Columbina:
Không. Chỉ là tưởng tượng ra vẻ mặt không phục của cô ấy khiến tôi thấy rất thú vị thôi.
Paimon:
Lúc đó cô ấy có vẻ khá bàng hoàng.
Columbina:
Đó chỉ là tạm thời thôi. Cô ấy rất giỏi tự điều tiết.
Paimon:
Hơi lạc đề rồi. Vậy nếu đã biết kẻ nhăm nhe Tủy Mặt Trăng nguy hiểm đến vậy, cô thật sự vẫn muốn mang theo nó sao?
Columbina:
Giả sử thông tin của Fatui là đáng tin, vậy khi Rerir dùng hết sức thì cả Nod-Krai cũng không phải là đối thủ của hắn rồi.
Columbina:
Hiện giờ... Hình như đang có nguyên nhân nào đó đang hạn chế sức mạnh của hắn.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Trước khi quyết định, tôi có một việc muốn nhờ Columbina.
Columbina:
Chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cô có thể cho tôi xem chuyện gì đã xảy ra khi phi thuyền của tôi và em gái vừa đáp xuống Nod-Krai không?
Columbina:
Được chứ.
Paimon:
Đồng ý nhanh vậy sao!
Columbina:
Tôi đã nói rồi, việc này với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không có gì khó cả.
Columbina:
Đưa tay cho tôi và chuẩn bị sẵn sàng nhé.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Vẫn như những gì lần trước đã thấy, chỉ là lần này rõ nét hơn...)
Nhà Lữ Hành:
(May mà lúc đó hạ cánh an toàn...)
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như đã qua một thời gian rất lâu...)
Nhà Lữ Hành:
(Lumine và mình chắc vẫn còn ở trong đó. Chúng ta đã ở trong phi thuyền rất lâu, khi nào thì Lumine mới ra ngoài đây?)
Nhà Lữ Hành:
(Ấy?! Kia là... Lumine?!)
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao chứ? Rõ ràng sau khi phi thuyền buộc phải hạ cánh thì không có ai ra ngoài cả! Cánh cửa của phi thuyền cũng chưa từng mở ra!)
Nhà Lữ Hành:
Đây là... đâu?
Lumine:
Anh hai! Mau đi thôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này!
Nhà Lữ Hành:
...Hả?
Paimon:
Traveler! Vẫn ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Phi thuyền của chúng tôi... Một thời gian rất dài đã trôi qua sau khi chúng tôi hạ cánh...
Nhà Lữ Hành:
Không một ai rời khỏi phi thuyền cả, nhưng Lumine... lại tìm thấy tôi từ bên ngoài phi thuyền...
Paimon:
Hả?! Chuyện này... Sao lại như vậy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không biết...
Columbina:
Bí mật ẩn giấu trong ký ức giống như chiếc bánh quy vậy. Chỉ cần cắn một miếng là sẽ vụn vỡ ngay...
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện này... rất kỳ lạ. Mình phải điều tra rõ ràng.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng giống như Nefer nói, sẽ chẳng có gì để điều tra cả nếu như Nod-Krai bị phá hủy trước...)
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Hãy giao Tủy Mặt Trăng cho tôi nhé!
Paimon:
Ơ... À ừm, nếu Traveler đã nói như vậy rồi. Nhưng mà thứ này...
Columbina:
Có cần tôi giúp gì không?
Nhà Lữ Hành:
Ý cô là...?
Columbina:
Tôi có thể giúp hai người giấu Tủy Mặt Trăng.
Paimon:
Thật sao!?
Columbina:
Bản thân nó ở trong cơ thể cậu đã khó phát hiện rồi. Tôi có thể dạy cậu vài cách sử dụng Kuuvahki để che giấu Tủy Mặt Trăng kỹ hơn.
Columbina:
Kiểu như thế này...
Paimon:
Ồ! Giống như một tấm khiên vậy!
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Cảm giác thật nhẹ nhàng... Giống như ánh trăng vậy...)
Columbina:
Cảm nhận được chứ? Bây giờ hãy thử duy trì nó nhé.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Cậu học rất nhanh đấy.
Paimon:
Trông khá chắc chắn nhỉ. Lúc nguy hiểm cũng có thể dùng để phòng thân đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã dạy tôi...
Paimon:
Mà thường ngày Columbina ở đây thật à? Không ra ngoài đi dạo sao? Tuy là bây giờ ra ngoài có vẻ hơi nguy hiểm...
Columbina:
Hmm...
Columbina:
Không thích người lạ...
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta coi như là người quen rồi sao?
Columbina:
Quen hơn người lạ một chút.
Paimon:
Đúng đó! Bây giờ Dòng Dõi Sương Nguyệt đã khác xưa rồi, nói không chừng cô sẽ thấy thích đó.
Columbina:
...
Columbina:
Tôi sẽ suy nghĩ...
Paimon:
Trông cô ấy có vẻ hơi mệt rồi...
Nhà Lữ Hành:
Do đã lâu rồi không nói chuyện nhiều như vậy mà...
Paimon:
Tóm lại, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi nhé.
Columbina:
...Không có chi.
Columbina:
Hoa ở đây... thích những vị khách như cậu.
Ở chỗ Columbina, bạn đã biết được chân tướng vượt ngoài mong đợi, lại còn biết được thân phận thực sự của bóng ma giả làm người thân. Rất có thể chính là một trong Năm Tội Nhân mà Dainsleif từng nhắc đến... "Thợ Săn Ánh Trăng" Rerir.
Quay về gặp Lauma, báo cáo tin mới
Các bạn kể cho Lauma nghe về cuộc trò chuyện với Columbina (không bao gồm trò đùa của Nguyệt Thần).
Lauma:
Thợ Săn Ánh Trăng Rerir à... Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này đấy.
Lauma:
Chuyện này nên tạm thời giữ bí mật. Nếu tiết lộ ra thì chỉ khiến Nod-Krai hoang mang hơn thôi.
Lauma:
Nhưng nếu đúng như lời cậu mô tả thì Rerir là kẻ địch cực kỳ khó nhằn. E là chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta thì...
Paimon:
Đúng vậy. Nếu như mọi người sẵn lòng đoàn kết lại thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ...
Nhà Lữ Hành:
Nếu không đoàn kết lại thì chỉ có từng người một ngã xuống thôi.
Paimon:
Nói đúng lắm! Tóm lại là hãy nói nguy cơ này ra cho những người mà chúng ta có thể lôi kéo trước đã!
Paimon:
Chúng ta cũng có lý do để bảo vệ Nod-Krai mà... À không, dù không có lý do thì cũng phải cứu lấy người dân nơi này chứ!
Lauma:
Rất cảm ơn. Hãy cố gắng hết sức nhé, Dòng Dõi Sương Nguyệt sẽ luôn đứng về phía hai vị.
Lauma:
Với lại... Tôi nghĩ mối quan hệ giữa các thế lực ở đây cũng không phải là bất biến.
Lauma:
Ngọn gió thay đổi đã nổi lên, và Dòng Dõi Sương Nguyệt cũng không còn đường lùi nữa. Bởi vì tín ngưỡng và giáo phái của chúng tôi chính là ở đây.
Lauma:
Dù kẻ địch là Fatui hay Thợ Săn Ánh Trăng, thì chúng tôi cũng sẽ giữ vững lập trường và ý chí của mình cho đến giây phút cuối cùng.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Paimon:
Để tôi nghĩ xem... Nơi gần nhất là Xưởng Krumkake, Ineffa chắc chắn sẽ giúp chúng ta!
Thông báo cho Aino và Ineffa
Ineffa:
Phát hiện bạn bè đến thăm. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Paimon:
Nghe này, chuyện về Cuộc Săn Hoang Dã có tiến triển rồi!
Aino:
Mmhmm, mmhmm...
Ineffa:
Mức độ nguy hiểm... vượt ngoài dự tính.
Aino:
Hừm! Bất kể là Thợ Săn Ánh Trăng hay Thợ Săn Mặt Trời thì khẩu pháo của tôi cũng sẽ giải quyết xong trong một phát!
Aino:
Nghe nói khi bắn thì hai người đều có mặt ở hiện trường nhỉ? Thế nào, hỏa lực thế này nhìn là thấy an toàn rồi phải không?
Paimon:
Đúng là vậy. Nhưng khẩu pháo chỉ có thể bắn mục tiêu cố định, nếu Rerir là một tên rất linh hoạt thì sao?
Aino:
Ừm... Nếu vậy thì cứ để Ineffa bắt hắn lại trước thôi.
Paimon:
Cô chẳng nghiêm túc suy nghĩ gì cả!
Aino:
Nói chung, về hỏa lực thì không cần lo. Nhìn những cái hộp bên kia đi, đều là Kuuvahki cô đặc cần chuyển tới Thị Trấn Nasha đấy.
Aino:
Với số đạn dược này, một phát đạn thôi cũng đủ để đánh sập Cục Thiết Kế Thí Nghiệm gì đó của Fatui rồi.
Paimon:
Xem ra hai người đã rất nóng lòng cho trận chiến này rồi nhỉ?
Aino:
Tất nhiên rồi. Nắm bắt cơ hội này để quảng bá danh tiếng mà! Cả Nod-Krai, thậm chí là cả Snezhnaya cũng sẽ phải ghi nhớ Aino tôi đây.
Aino:
Được, thượng lộ bình an nhé.
Ineffa:
Aino, hình như có vài tin tình báo chưa được chia sẻ đấy.
Aino:
À đúng đúng. Nếu hai người đi điều tra về Cuộc Săn Hoang Dã thì có một chuyện kỳ lạ ở Thị Trấn Nasha đây. Khi về đó thì để ý một chút nhé.
Aino:
Nhớ Người Giữ Đèn tên Sousi chứ, chính là người chỉ huy khai hỏa ấy... Anh ta đã chết ở văn phòng rồi.
Paimon:
Hả?! Chúng tôi... vừa mới gặp anh ta nửa ngày trước mà?
Aino:
Ừm, tin tức còn rất mới, chưa có nhiều người biết đâu. Vì chúng tôi là đối tác thân thiết nên cũng vừa mới được biết thôi.
Aino:
Lát nữa khi Ineffa đến Thị Trấn Nasha sẽ đem hoa tới đó... Haiz.
Paimon:
Tôi thấy anh ta tốt bụng lắm, cũng chẳng ra vẻ quan chức gì cả.
Ineffa:
Sự thật đúng là vậy. Theo ghi chép, ngài ấy là người có nhiều chiến công nhất trong số các binh trưởng.
Ineffa:
Không chỉ có thành tích tốt, mà nhân cách cũng được ca ngợi, nên rất khó tưởng tượng được là có người lại muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết.
Paimon:
Nghe đáng tiếc thật đấy...
Aino:
Này! Nói "có khi nào" như thế là hơi thất lễ đấy nhé!
Aino:
Cụ thể thì chúng tôi không rõ, chỉ có Người Giữ Đèn mới vào được hiện trường để kiểm tra thôi. Nếu hai người muốn điều tra thì cũng phải nghĩ cách mới vào được đấy.
Paimon:
Hiểu rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Ineffa có đi cùng không?
Ineffa:
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, còn vài lô đạn cuối cùng cần kiểm tra lại. Hai vị đi trước đi.
Paimon:
Được, vậy gặp lại nhau sau nhé!
Đi xem tình hình Người Giữ Đèn
Paimon:
Xem ra chính là ở đây rồi. Có Người Giữ Đèn canh gác ở cửa, có vẻ là không có cách nào đi vào...
Paimon:
Hay là nghe ngóng từ người canh gác ở đây trước đã nhé?
Nefer:
Vậy thì sẽ chẳng hỏi được gì đâu.
Paimon:
Ối?! Nefer! Từ lúc nào mà...
Nefer:
Tôi vừa nhận được tin, nên đã đến đây xem thử. Hai người nghe tin từ chỗ Aino à?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, khi chúng tôi đi ngang qua Xưởng Krumkake ấy.
Nefer:
Trước khi điều tra thì cần xác nhận lại đã, để xem suy đoán của chúng ta có giống nhau không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy là do Cuộc Săn Hoang Dã.
Nefer:
Ừm. Không ngờ hắn lại ra tay sớm như vậy.
Nefer:
Sau khi vào trong, hãy chú ý đến các manh mối nhé. Cũng đừng vội phán đoán.
Paimon:
Nhưng vấn đề là, chúng ta làm sao vào được đó đây?
Nefer:
Theo tôi nào.
Zvoni:
Rất tiếc, hiện giờ chúng tôi tạm thời không tiếp khách.
Sieciech:
Xin lỗi, là đến để điều tra.
Zvoni:
Cả mấy người bọn họ à?
Sieciech:
Ừm, đã xong thủ tục rồi.
Zvoni:
Thôi được, xin mời vào.
Vào hiện trường vụ án để điều tra
Trên đường lên hiện trường vụ án, bạn đã thuật lại thông tin về Thợ Săn Ánh Trăng cho Nefer nghe...
Paimon:
Tôi vẫn không ngờ là có thể vào được đây đấy... Nefer chuẩn bị chu toàn quá.
Nefer:
Xin giới thiệu một chút. Đây là Sieciech, bạn cũ của tôi.
Sieciech:
Xin chào, để tôi trình bày sơ qua tình hình trước nhé.
Sieciech:
Vụ án mạng vừa mới xảy ra thôi. Ngài binh trưởng đã tử vong do vết thương xuyên thấu bằng một đòn chí mạng từ ngọn thương dài. Hiện trường đã được thu dọn sơ bộ để phục vụ điều tra.
Sieciech:
Không phát hiện dấu vết vật lộn rõ ràng, cửa ra vào và cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị phá. Có vẻ hung thủ đã sử dụng phương thức nào đó để suôn sẻ tiến vào trước khi thực hiện hành vi.
Paimon:
Suôn sẻ tiến vào à... Nghĩa là kẻ đó có tư cách đến đây thường ngày sao?
Nhà Lữ Hành:
(Cũng có thể là Rerir, giống như lúc trước hắn biến thành Lumine...)
Sieciech:
Giờ xem ra manh mối có giá trị nhất là đến từ một người dân sống gần đó.
Sieciech:
Vào thời điểm dễ xảy ra vụ án nhất, thì Flins đã từng ra vào nơi này.
Paimon:
Fl-Flins!?
Sieciech:
Chúng tôi đã thử liên lạc với Flins, nhưng không nhận được hồi đáp.
Nefer:
Thật kỳ lạ.
Paimon:
Giờ các anh cho rằng người đáng ngờ nhất chính là Flins, đúng không?
Sieciech:
Nói thật, chúng tôi không muốn nghi ngờ người trong nội bộ. Thường ngày Flins tuy có hơi lập dị, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sieciech:
Hơn nữa cũng không nghe nói anh ta và binh trưởng Sousi có xích mích gì. Flins không có động cơ gây án.
Sieciech:
Nhưng giờ dù là thông tin từ nhân chứng hay từ vết thương của binh trưởng Sousi, cũng đều không có lợi cho anh ta... Nên chúng tôi đang đi tìm Flins.
Nefer:
Cảm thấy không thể tìm thêm được manh mối gì khác nữa rồi. Chúng ta ra ngoài thảo luận đi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Tổng kết manh mối hiện tại
Nefer:
Giờ mọi thứ đều nhắm vào Flins, mà anh ta lại vô tình mất tích. Hmm, đúng là khó xử...
Nefer:
Dù chúng ta biết có thể Flins là do Rerir biến thành, nhưng trước mắt cũng không có bằng chứng gì để chứng minh.
Nefer:
Huống hồ, nhiều nghi vấn do chính Flins để lại cũng cần phải có lời giải thích hợp lý...
Paimon:
Đúng vậy. Rõ ràng anh ta nói là phải báo cáo lên tổng bộ, nhưng lại không đi. Anh ta đang bận chuyện gì nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Lần đầu gặp Flins, mình cứ cảm thấy ngọn đèn của anh ta hơi lạ, kiểu như đang chứa đựng thứ sức mạnh nào đó...)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ nghĩ kỹ lại, thì sức mạnh đó cũng hơi giống với Vực Sâu mà mình từng tiếp xúc trước đây...)
Nhà Lữ Hành:
(Khả năng xấu nhất chính là... Flins vốn không tồn tại...)
Nefer:
Phân tích thế này đi. Trước hết chúng ta cần xác nhận xem hung thủ là Flins thật, hay là Flins do Rerir ngụy trang.
Nhà Lữ Hành:
Chắc là cái thứ hai đấy...
Paimon:
Đúng vậy. Flins có động cơ gì để ra tay với Sousi không nhỉ?
Nefer:
Theo tôi biết thì không có. Hơn nữa, cho dù muốn ra tay thì cũng không nên chọn trong Thị Trấn Nasha, ra ngoài kia sẽ tiện hơn mà.
Paimon:
Đúng vậy. Họ hay ra ngoài làm nhiệm vụ, ở đó có nhiều cơ hội hơn mà.
Nefer:
Ừm, nhưng vẫn có điểm đáng chú ý. Còn nhớ thông tin mà chúng ta nghe được ở quán rượu không? Không có ai nhìn thấy bóng ma kỳ lạ đó trong Cuộc Săn Hoang Dã cả.
Nefer:
Điều này chứng tỏ hắn không muốn lạm dụng năng lực này để làm chuyện xấu, cũng không muốn cho nhiều người biết... Vì như vậy mới dễ dàng mượn thân phận của người khác để bí mật hành động.
Paimon:
Nhưng mà... việc mượn thân phận cũng sẽ có rủi ro đúng không? Ví dụ như hai người đột nhiên chạm mặt thì phải làm sao?
Nefer:
Tôi nghĩ điều này cho thấy động cơ của hắn đáng để mạo hiểm, giống như lúc trước hắn đã ngụy trang vì Tủy Mặt Trăng vậy.
Nefer:
Hơn nữa, hắn rất có khả năng biết rằng trong thời gian này, Flins thật sự sẽ không xuất hiện để cản trở.
Nhà Lữ Hành:
Sao hắn lại chắc chắn là Flins sẽ không xuất hiện?
Nefer:
Cái này phải đích thân hỏi Flins mới biết được. Nhưng đừng vội, chúng ta vẫn chưa loại trừ khả năng Flins chính là hung thủ mà.
Nefer:
Ngoài ra, còn một vài trường hợp ít khả thi hơn. Chẳng hạn như Rerir đã ra tay với Flins từ lâu, và sử dụng thân phận của Flins trong một thời gian...
Nefer:
Đúng vậy. Tìm được Flins là sẽ có điểm đột phá.
Paimon:
Vậy phải tìm thấy anh ta trước nhóm Người Giữ Đèn. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại anh ta nữa...
Nefer:
Bình tĩnh đã, anh ta chắc sắp về rồi.
Sieciech:
Tìm thấy rồi, anh ta ở bờ biển phía bắc Thị Trấn Nasha. Bên đó có Cuộc Săn Hoang Dã, chúng tôi đang tập hợp nhân lực.
Sieciech:
...Tôi đã tiết lộ bí mật cấp độ cao nhất rồi đấy, cô hiểu chứ?
Nefer:
Yên tâm đi. Thù lao cho anh cũng sẽ là cao nhất.
Nefer:
Bên đó giao cho hai người đấy. Tôi sẽ ở lại để giữ chân Ratnik, cố gắng không để hai bên chạm trán.
Paimon:
À đúng rồi. Trước khi xuất phát, chúng ta có cần vạch trần bí mật của Rerir không?
Paimon:
Hắn muốn giữ bí mật thì chúng ta càng phải phá đám hắn, để hắn không dám biến thành người khác nữa!
Nefer:
Haha...
Paimon:
Cô cười gì thế?
Nefer:
Nghe qua thì thấy rất hay. Nhưng nếu làm vậy sẽ chỉ càng khiến mọi việc hỗn loạn hơn thôi.
Nefer:
Bỏ qua vấn đề chứng cứ, cho dù có người tin tưởng Flins vì nể mặt chúng ta thì cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ vì hành vi của anh ta.
Nefer:
Để anh ta bị cuốn vào vòng xoáy dư luận như thế, rất có thể sẽ khiến Rerir tìm được thêm cơ hội.
Nefer:
Hơn nữa, nếu đã biết Rerir sẽ biến thành người mà mình tin tưởng, vậy thì cậu có còn cởi mở khi tiếp xúc với bạn bè không?
Nefer:
Người dân Thị Trấn Nasha đang rất hoang mang rồi, chúng ta không nên thêm dầu vào lửa nữa.
Paimon:
Cũng đúng. Quả thật là cô đã suy nghĩ rất nhiều... Xem ra chỉ còn cách là phải nhanh chóng bắt được hắn thôi.
Nefer:
Ừm. Để đề phòng bất trắc, tôi cũng muốn dặn dò một câu... Đừng sợ "Rerir", nhưng cũng đừng tin "Flins" quá.
Nefer:
Đây là nguồn sáng đặc biệt của Người Giữ Đèn, có thể cung cấp ánh sáng trong Cuộc Săn Hoang Dã, còn có thể tạm thời xua tan sương mù của Vực Sâu trong đó.
Paimon:
Đúng nhỉ, với mớ hỗn độn đó thì cái này thật sự rất quan trọng. Cảm ơn nhé!
Nefer:
Đừng khách sáo. Tôi đã ghi sổ nợ cho hai người rồi.
Paimon:
Này, cô...
Giúp đỡ Flins
movie
Flins chiến đấu với Thợ Săn Ánh Trăng ẩn mình trong sương mù dày đặc, chiếc đèn trong tay bị sức mạnh Vực Sâu xâm chiếm, anh ấy cũng vì thế mà bị thương. May mà bạn tới kịp, chặn được đòn tấn công của Rerir.
Bạn nhạy bén phát hiện chiếc đèn bị ô nhiễm, liền yêu cầu Flins đưa đèn cho bạn. Hai người lập tức ăn ý, dưới sự yểm trợ của Flins, bạn đã thành công thanh tẩy sức mạnh Vực Sâu trong ngọn đèn, khiến nó tỏa sáng trở lại.
Flins bắt lấy ngọn đèn bạn ném về, dùng sức mạnh sấm sét đâm trường thương về phía Thợ Săn Ánh Trăng, xua tan sương mù bao trùm bờ biển. Tiếc là hắn lại biến mất.
Paimon:
Hóa ra là anh đang một mình giằng co với Rerir.
Flins:
Rerir? Hóa ra bóng ma đáng ghét trong Cuộc Săn Hoang Dã đó cũng có tên à. Hừ...
Nhà Lữ Hành:
Trước tiên phải tìm một nơi nghỉ ngơi đã.
Paimon:
Đúng đó! Sắc mặt anh đang không được tốt lắm.
Flins:
...Để cậu nhìn thấy tôi thế này thật là thất lễ quá. Dù sao cũng cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi kịp thời nhé.
Flins:
Không ngờ cậu lại dễ dàng dọn sạch những thứ ô uế trong ngọn đèn như vậy. Tôi đã bị nó giày vò không nhẹ đấy.
Flins:
Xin hỏi đó là loại phép thuật gì, hay học từ ai vậy? Tôi mà biết được vài kỹ năng thì có lẽ đã giữ được thể diện rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không hiểu. Chắc là do thể chất thôi.
Flins:
Thế thì tiếc quá. Thể chất này thật đáng ngưỡng mộ.
Paimon:
Nhưng sao trong ngọn đèn của anh lại có sức mạnh Vực Sâu thế?
Flins:
Ừm, phải kể lại từ đầu rồi. Trước đây khi đi tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã thì tôi có làm vỡ một cái lõi của chúng, có một mẩu tinh thể rất đặc biệt từ trên trời rơi xuống.
Flins:
Bên trong ẩn chứa một sự "cuộn trào" nào đó vô cùng quen thuộc, nhưng lại giống như ảo giác...
Flins:
Thật không giấu gì, tôi vốn đam mê sưu tầm đá quý và tiền cổ. Vì tò mò nên tôi đã cất mẩu tinh thể này vào trong ngọn đèn.
Flins:
Sau đó, tôi lại vô tình thu hoạch được vài mẩu nữa, và phát hiện ra những tinh thể này có thể tự hợp nhất lại thành một khối hoàn chỉnh... Nhưng tôi cũng chỉ biết có thế thôi.
Flins:
Gần đây, thứ này bắt đầu tuôn ra sức mạnh Vực Sâu... Không thể dập tắt hay làm suy yếu được.
Paimon:
Chẳng lẽ, đây là thứ thuộc về Rerir sao? Mục tiêu của hắn là nó à.
Flins:
Đúng vậy. Điều thú vị là... Trước kia hắn chẳng mạnh chút nào cả, tôi đã đánh bại hắn mấy lần rồi, chỉ là không thể tiêu diệt triệt để thôi.
Flins:
Nhưng trong quá trình giao đấu, tôi nhận ra mảnh tinh thể này đã hạn chế sức mạnh của tôi. Thay vì dây dưa với hắn, tôi nên đem chúng giấu đi thì hơn.
Flins:
Hắn cố chấp với thứ này hơn tôi tưởng. Mà lần này, thực lực của hắn không biết sao lại tăng mạnh đến vậy.
Flins:
Để ở đâu mới an toàn chứ? Hay là tôi nên vứt nó đi sao?
Flins:
Nếu cậu là tôi, khi biết mình không thể chống lại sức mạnh trong đó, nhưng để nó lưu lạc bên ngoài thì càng nguy hiểm hơn... Vậy cậu có vứt nó đi không?
Paimon:
Nếu vứt đi thì kẻ xấu sẽ đạt được mục đích! Nhưng cứ thế mà dần bị ăn mòn và yếu đi thì cũng rất nguy hiểm...
Flins:
Chỉ có chấp nhận rủi ro thì mới có tư cách đón chờ cơ hội lật ngược tình thế. Gặp phiền phức mà nghĩ đến việc lùi bước thì chỉ là lính đào ngũ thôi.
Flins:
Đương nhiên, tôi không phủ nhận việc tôi vẫn còn sống là do may mắn, có thể chờ được hai vị trợ thủ xuất sắc thế này.
Flins:
Mảnh tinh thể này giờ đã hoàn toàn im lặng, hẳn là chẳng còn giá trị gì với Rerir nữa rồi. Nếu không thì hắn cũng sẽ không rút lui nhanh đến thế.
Flins:
À, cậu tìm tôi chắc là có việc khác nhỉ?
Paimon:
À, chuyện này thì...
Các bạn nói sơ qua về việc Sousi bị Rerir sát hại và Flins bị vu oan cho anh ấy nghe.
Flins:
Là vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
Anh có nghĩ ra được động cơ mà hắn hãm hại anh không?
Flins:
Tôi đoán là muốn mượn tay Người Giữ Đèn để tìm ra tôi. Tôi không nói với ai về hướng đi của mình, nên Rerir không thể tìm ra tôi nhanh như vậy được.
Flins:
Có thể nhanh chóng tìm ra tôi thì chỉ có nhóm Người Giữ Đèn thôi. Binh trưởng có một thiết bị chế tạo từ Kuuvahki, có thể xác định được vị trí của những người đang cầm đèn khác.
Flins:
Thường ngày họ sẽ không để ý tôi đi đâu, trừ khi có lý do bắt buộc phải tìm được tôi.
Paimon:
Ah, lẽ nào là thứ này à?
Flins:
Đúng rồi. Nhặt được ở đâu ra thế?
Paimon:
Chúng tôi tìm thấy nó bên trong ngọn đèn lúc mới xông vào Cuộc Săn Hoang Dã.
Flins:
Vậy chắc là do vị Ratnik nào đó đã được cử đi tìm kiếm, rồi nhìn thấy Cuộc Săn Hoang Dã nên đã vứt lại đồ đạc rồi chạy mất... Cũng được, ít ra thì cũng còn giữ được mạng.
Paimon:
Chẳng trách sao họ lại có biết tin nhanh như vậy. Nhưng mà... Nếu như hắn có thể biến thành Sousi, vậy tại sao không tự dùng thiết bị đó để tìm anh chứ?
Flins:
Thiết bị đó nằm trong tay hắn có lẽ sẽ bị sức mạnh Vực Sâu ảnh hưởng, không phát huy được hiệu quả vốn có.
Paimon:
Thì ra là thế.
Flins:
Không ngờ Rerir không chỉ ra tay tàn nhẫn, mà chiêu trò sau lưng cũng bẩn thỉu như vậy.
Flins:
Cậu chắc chưa quen với tính cách của binh trưởng Sousi. Anh ấy luôn rất cố gắng và tận tâm với từng nhiệm vụ.
Flins:
Ratnik cần tuân theo sự điều động của tổng bộ, binh trưởng Sousi cũng buộc phải thường trú ở Thị Trấn Nasha rất lâu mới được trở về gặp gia đình.
Flins:
Mà nguyên nhân anh ấy nỗ lực, là do muốn dùng thành tích xuất sắc trong công việc để giành được cơ hội điều chuyển công việc.
Paimon:
Vậy à...
Flins:
Nhưng kết quả là năm nào họ cũng bảo hãy chờ đợi, nên anh ấy luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.
Flins:
Thực tế thì ai cũng đánh giá anh ấy rất cao. Nhưng làm việc tốt không có nghĩa là sẽ có kết quả tốt.
Flins:
Cấp trên sẽ cảm thấy, để anh ấy mãi mãi ở vị trí này sẽ là lựa chọn tiện lợi nhất.
Flins:
Cấp dưới sẽ cảm thấy anh ấy vừa làm việc giỏi lại vừa khéo ăn nói, cũng đều không muốn thấy anh ấy rời đi.
Flins:
Cứ đợi thêm đi. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, đợi đến khi chẳng còn ai thấy, cho đến khi một chiếc đèn được thắp sáng chỉ dành riêng cho anh ấy.
Flins:
...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một câu chuyện bi thương.
Flins:
Cũng là câu chuyện vẫn luôn diễn ra từ quá khứ đến hiện tại.
Flins:
...Tôi lại càng có lý do để lấy mạng tên Thợ Săn Ánh Trăng đó rồi.
Paimon:
Haiz, vậy là bây giờ chúng ta đã biết, Rerir đang tìm mảnh vỡ nào đó từ trong Cuộc Săn Hoang Dã...
Flins:
Nhưng binh trưởng Sousi không liên quan gì đến chuyện này, sao anh ấy lại phải chết chứ?
Paimon:
Không thể là vì anh ấy bố trí khẩu đại pháo đó bắn nát mảnh vỡ, khiến cho Rerir tức giận, đúng chứ?
Flins:
Có thể dẫn tôi đến hiện trường xem thử không?
Flins:
Hành động kín đáo tí là được. Chúng ta đi thôi.
Quay lại hiện trường vụ án ở Thị Trấn Nasha
Flins:
Tôi hiểu đại khái tình hình rồi. Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Flins:
Cũng may không đụng mặt người quen. Xem ra Người Giữ Đèn vốn không muốn công khai vụ án này.
Paimon:
Ừm, vốn dĩ thị trấn đã đủ loạn rồi mà.
Flins:
Tới đây thôi. Nếu đi tiếp là có thể bị Ratnik phát hiện đấy.
Flins:
Nếu hai vị có thể vào hiện trường, vậy thì phiền hai vị tiếp ứng cho tôi từ bên trong nhé.
Paimon:
Hả? Nhưng phải làm thế nào?
Flins:
Khi thời cơ chín muồi thì sẽ biết thôi. Chúng ta gặp lại sau nhé.
Paimon:
Ơ, cứ bí ẩn thế nào ấy nhỉ... Nhưng anh ta tự tin như vậy thì chúng ta cứ tạm tin tưởng vậy.
Paimon:
Xin, xin chào...
Zvoni:
Tôi nhớ hai người là trợ thủ đặc biệt của vụ án lần này, phải không?
Paimon:
Đúng vậy! Chính là chúng tôi đây.
Zvoni:
Thế thì đúng lúc lắm. Cơ bản thì chúng tôi đã điều tra xong hiện trường rồi, sáng mai sau khi ghi chép xong sẽ xử lý thi thể của binh trưởng Sousi thật thỏa đáng.
Zvoni:
Nếu còn điều gì muốn làm rõ thì bây giờ là cơ hội cuối cùng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Việc điều tra có tiến triển gì mới không?
Zvoni:
Tiếc là không. Động cơ gây án vẫn rất khó hiểu. Khó khăn lắm mới có tin tức của Flins, nhưng giữa chừng lại xảy ra sự cố nên lại bị mất dấu rồi.
Zvoni:
Nhưng tôi nghĩ, nếu Nefer của Hội Đồng Bí Mật đã đồng ý tham gia điều tra, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được điểm đột phá thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như Nefer đã kéo dài thời gian mà không để lộ sơ hở nào. Không hổ danh là cô ấy...)
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ cố gắng điều tra! Vậy chúng tôi vào trong đó nhé.
Tiến hành điều tra lần nữa
Paimon:
Phù, vào được rồi. Nefer đúng là có mối quan hệ rộng đấy.
Paimon:
Nhưng Flins định vào bằng cách nào đây? Chúng ta phải tiếp ứng ra sao? Lát nữa còn phải rời đi nữa.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Traveler sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cửa sổ bên đó có ánh sáng kỳ lạ.
Paimon:
Ơ, đó hình như là ngọn đèn trong tay Flins mà? Nhưng anh ta đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Tóm, tóm lại là cứ lấy ngọn đèn đã. Sau đó thì sao nữa nhỉ?
Ánh sáng từ chiếc đèn ngưng tụ thành một bóng dáng quen thuộc. Khoảnh khắc tiếp theo, Flins đã đứng trước mặt các bạn.
Paimon:
Ốiii... Suýt nữa là tôi hét lên rồi. Anh, anh còn biết loại phép thuật này nữa sao!?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là cách tốt để che mắt người khác đấy.
Flins:
Ngọn đèn này tuy có hình dạng kỳ lạ, nhưng nó sẽ không nổi bật trong bóng tối trừ khi nó phát sáng.
Flins:
Tôi đoán là cậu đã vào trong phòng rồi, nên đã chọn một vị trí bên cửa sổ có thể thấy được ánh sáng để gợi ý cho cậu.
Flins:
Cậu quả là người thông minh và có khả năng quan sát tuyệt vời, đúng như tôi mong đợi.
Paimon:
Hihi, dù sao cũng là nhà mạo hiểm lão luyện mà.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ dựa vào sức mạnh nguyên tố không thôi thì hình như không làm được chuyện này.
Flins:
Sự bình tĩnh của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Nói đúng lắm, vẫn cần thêm một chút bản lĩnh nữa...
Flins:
Nhưng chủ đề không quan trọng này thì để khi nào rảnh rồi nói tiếp. Bây giờ thời gian đang có hạn.
Flins:
Quả đúng là vậy... Cậu cũng đến cảm nhận thử xem.
Nhà Lữ Hành:
(Tuy không rõ ràng lắm, nhưng sức mạnh còn sót lại ở gần vết thương... giống với sức mạnh của Vực Sâu tuôn ra từ ngọn đèn của Flins.)
Flins:
Nếu nguồn sức mạnh là giống nhau, vậy có thể xác định là Cuộc Săn Hoang Dã đã mượn thân phận của tôi để ra tay với binh trưởng Sousi... Nhưng tại sao lại làm như vậy?
Paimon:
Chẳng lẽ là muốn Người Giữ Đèn mất đi chỉ huy và rơi vào cảnh hỗn loạn sao?
Flins:
Nếu bản thể của Cuộc Săn Hoang Dã có sức mạnh đủ để chống lại thế giới như hai vị nói, thì đừng nói là các Ratnik ở Thị Trấn Nasha, dù cộng thêm toàn bộ nhân lực của tổng bộ cũng không thể chống lại hắn.
Flins:
Hắn thực sự không có lý do gì để đi so đo với lũ kiến cỏ.
Flins:
Thử kiểm tra lại hiện trường cho thật kỹ xem, đừng để bỏ sót chi tiết nào cả.
Flins:
Thế thì tiện hơn nhiều rồi. Vậy để tôi làm phiền người đã khuất đôi chút, cầu mong ngọn lửa u ám dẫn dắt anh đến nơi an nghỉ...
Thế nhưng, dù đã lục soát kỹ càng cũng không có manh mối gì mới.
Flins:
Khi giao đấu, chiêu thức của hắn rất liều lĩnh, không giống như đã suy tính thấu đáo. Vậy mà hắn lại để lại câu đố khó nhằn ở đây...
Paimon:
Nếu không có manh mối, chắc chúng ta phải về tìm Nefer thôi...
Paimon:
Càng trì hoãn thì hắn càng có khả năng đạt được mục đích... Đúng là bực bội thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Chúng ta đã thật sự nắm được mọi thông tin và tìm thấy mọi manh mối rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Hmmm...)
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
Paimon, nhìn ánh đèn trên tay anh ấy kìa.
Paimon:
Ý là... cái này hả?
Flins:
Tôi không biết nhiều về máy móc... Vậy là cánh tay máy đã xảy ra sự cố rồi đúng không? Có thể là do bị hư trong lúc giao đấu...
Paimon:
Không, không đúng. Tôi nhớ tín hiệu nhắc nhở này. Chúng ta đã từng thấy khi sửa khẩu pháo rồi.
Paimon:
Nó không biểu thị cho linh kiện bị hỏng, mà là đến lúc cần bảo trì định kỳ, nên đã chủ động ngừng hoạt động...
Paimon:
Nhưng điểm mấu chốt là...
Paimon:
Đúng rồi. Anh ấy còn giúp chúng tôi tìm vị trí của cổng bảo trì nữa!
Paimon:
Thời gian từ lúc sửa khẩu pháo đến lúc bị hại quá gần nhau. Tuy có thể là trùng hợp, nhưng mà...
Flins:
...Sousi mà cô nhìn thấy có thể là Rerir giả dạng. Trước khi giả dạng thành tôi, hắn còn giả dạng thành binh trưởng Sousi nữa.
Paimon:
Đúng đó! Chỉ cần có thể chứng thực việc này thì...
Flins:
Là Hintsa đúng không?
Paimon:
Chúng tôi từng gặp anh ấy ở quán rượu và nói chuyện được vài câu. Nhưng muộn thế này rồi, chúng ta phải đợi đến hôm sau sao...
Flins:
Tôi biết anh ta sống ở đâu. Tình hình nguy cấp, chúng ta làm khách không mời mà đến tìm anh ta thôi.
Flins:
À, còn một chuyện nữa...
Flins:
Nhớ ra chỗ cửa sổ đón tôi nhé.
Hỏi thăm tình hình từ Hintsa
Hintsa:
Oáp... Là hai người à, còn có cả Flins nữa. Đêm hôm tìm tôi chắc là có chuyện gì cấp bách hả?
Flins:
Sự việc khẩn cấp. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh.
Flins:
Chúng tôi đang điều tra chuyện liên quan đến binh trưởng Sousi. Chúng tôi muốn biết anh ấy có từng đến đây đăng ký bảo trì cánh tay máy không.
Hintsa:
Binh trưởng Sousi... Ối, tin tức mà tôi nghe được... không lẽ là thật sao?
Hintsa:
Thôi bỏ đi, tôi biết các vị cũng có nỗi khổ. Yên tâm, tôi sẽ không hỏi nhiều đâu. Tôi đi kiểm tra ngay đây, chờ chút nhé.
Flins:
Anh thông cảm được thì tốt quá.
Hintsa:
Đây rồi, đúng là có ghi chép. Tám ngày trước anh ấy đến tìm tôi để bảo trì định kỳ, nhưng đúng lúc chỗ tôi không có linh kiện tương ứng.
Hintsa:
Cánh tay của anh ấy là loại máy móc rất tinh vi, do chính Aino thiết kế. Linh kiện cũng chỉ có cô ấy mới chế tạo ra được...
Hintsa:
Những loại linh kiện đặc biệt này thường phải chờ vài ngày, anh ấy còn hỏi tôi là có thể nhanh hơn không.
Hintsa:
Tôi cũng hiểu mà. Mất đi cánh tay là một vấn đề rất phiền phức, anh ấy còn phải ra ngoài chiến đấu nữa. Nên tôi cũng phải năn nỉ Aino mãi...
Hintsa:
Cuối cùng thì ba hôm trước linh kiện đã về rồi. Tôi đã thông báo ngay cho Người Giữ Đèn, nhưng mãi không thấy anh ấy đến. Tôi còn tưởng anh ấy đã ra ngoài làm nhiệm vụ...
Hintsa:
Sao vậy... Biểu cảm của các vị phức tạp thế?
Flins:
Anh đã cung cấp thông tin rất quan trọng rồi. Vô cùng cảm ơn.
Flins:
Hiện giờ có vài manh mối không tiện công khai. Sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, tôi sẽ thay mặt Người Giữ Đèn tới cảm ơn và giải thích cho anh.
Hintsa:
Không có gì. Giúp được các vị là tốt rồi.
Paimon:
Cảm ơn nhé, chúc ngủ ngon.
Hintsa:
Chúc các vị điều tra thuận lợi.
Flins:
Xem ra đúng như chúng ta suy đoán. Kẻ mà cậu thấy khi sửa khẩu pháo chính là Sousi do Rerir giả dạng.
Flins:
Tám ngày trước hắn vẫn chưa hành động. Nhưng sau đó, Rerir đã tập kích và giam cầm binh trưởng Sousi.
Flins:
Chênh lệch thực lực của hai bên rất lớn, Rerir đã đạt được mục đích, nhưng không phát hiện ra sự bất thường về cánh tay máy của binh trưởng Sousi.
Flins:
Có lẽ vì hắn giỏi mô phỏng ngoại hình, nhưng không thể bắt chước kết cấu tinh xảo của máy móc, nên đã bỏ qua đặc tính vốn có này.
Paimon:
Ý là chỉ cần cánh tay đó hoạt động thì chẳng ai để ý trong đó chứa cái gì, đúng chứ?
Paimon:
Tuy vẫn còn rất nhiều suy đoán, nhưng đại khái vẫn có thể giải thích được...
Flins:
Đây cũng là điểm mà tôi không hiểu. Khẩu pháo vốn là vũ khí để tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã, và nó cũng đã đạt được hiệu quả như mong đợi rồi.
Flins:
Nhưng đối với Rerir thì việc này có ích gì chứ?
Flins:
Nếu như hắn muốn thu thập mảnh vỡ trong Cuộc Săn Hoang Dã, thì bắn về phía đó cũng chỉ khiến mảnh vỡ tan thành tro bụi mà thôi.
Paimon:
Còn tưởng đã giải quyết được một vấn đề, kết quả là lại có thêm một vấn đề mới...
Paimon:
Hơ... Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá, chán thật.
Nhà Lữ Hành:
Là do căng thẳng lâu quá rồi.
Flins:
Đúng là cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi. Nhưng xem ra chuyện cần điều tra vẫn còn rất nhiều.
Flins:
Chúng ta và Rerir rồi sẽ có một cuộc chiến. Nếu tinh thần không đủ thì rất khó uy hiếp được hắn.
Paimon:
Cũng phải, vậy thì đi ngủ trước vậy...
Flins:
Đề nghị này rất hợp lý. Tôi có thể hình dung ra được cảnh nhà mình bị lục tung lên rồi.
Flins:
Về chuyện bất lịch sự thì các đồng liêu chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
Paimon:
Vậy, vậy thì vẫn như cũ nhé, để chúng tôi dẫn anh vào cho.
Flins:
Ừm, làm phiền rồi. Tiền phòng cứ tính cho tôi nhé.
Đưa Flins vào Soái Hạm nghỉ ngơi
Paimon:
Cuối cùng cũng vào được rồi. Đừng căng thẳng thế, thư giãn đi.
Flins:
Haha, vậy cứ thế nhé. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ở gần đây thôi. Có chút hoài niệm đấy.
Flins:
Chẳng lẽ từ lúc đó là cậu đã cảm nhận được trong chiếc đèn của tôi có sức mạnh đặc biệt à?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cho nên tôi mới bảo anh đưa đèn cho tôi đấy.
Flins:
Ra là vậy. Sự nhạy bén của cậu thật khó để khen ngợi bằng lời.
Flins:
May mà sức mạnh Vực Sâu tuôn ra từ mảnh vỡ lần này là rất nhỏ. Nếu không, e là cậu đã chất vấn tôi ngay rồi.
Paimon:
Cũng khó nói lắm. Giữa chúng tôi và Vực Sâu có rất nhiều chuyện không vui...
Flins:
Cậu muốn biết sao tôi lại sẵn lòng đối địch với hắn đúng không? Vì công việc của Người Giữ Đèn chính là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Trả lời thế này qua loa quá đấy.
Paimon:
Đúng vậy, anh từ đầu đến chân đều rất thần bí. Cho nên đừng dùng mấy cái lý do tùy tiện này để lấp liếm nhé.
Flins:
Được rồi. Hai vị có ơn với tôi, nên dù là xuất phát từ lòng biết ơn hay xây dựng lòng tin thì tôi cũng nên thành thật một chút.
Flins:
Suy đoán trước đây của cậu rất chính xác. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh nguyên tố thì tôi không thể ẩn mình trong ngọn đèn được.
Flins:
Hai vị rất hiểu con người, nên đương nhiên sẽ hiểu được giới hạn của họ.
Flins:
Nhưng trong mắt những kẻ không phải con người, thì những chuyện không làm được đó lại rất bình thường.
Paimon:
Vậy là anh không phải con người sao?
Flins:
Không biết hai vị đã nghe qua chưa. Snezhnaya từng là đất nước của fae.
Flins:
Chủng tộc này tuy không còn quan trọng nữa, nhưng họ vẫn tồn tại. Và tôi là một trong số đó.
Paimon:
Đúng là chúng tôi có nghe được một vài truyền thuyết. Nhưng mà... tôi cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi.
Flins:
Tôi từng ngưỡng mộ, cũng từng thất vọng với loài người. Tôi từng nỗ lực để làm rất nhiều thứ, cũng từng đích thân đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chính mình.
Flins:
Khi ở giữa đại dương, rất dễ để ta nghĩ là bơi về hướng nào thì cũng vô nghĩa.
Flins:
Vì thế, chi bằng cứ mặc cho bản thân chìm xuống vậy.
Flins:
Nhưng trước khi chìm đến nơi không có ánh sáng, tôi lại được một nhóm Ratnik đánh thức.
Flins:
Lúc đó họ đang chống lại ma vật Vực Sâu. Sức mạnh quá chênh lệch, họ không chống cự được lâu, nhưng cũng không ai lùi bước.
Flins:
Ở nơi tối tăm quá lâu sẽ cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ ánh sáng nào. Và thứ ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, chính là từ ánh mắt của họ.
Paimon:
Đó là lý do anh chọn giúp đỡ họ sao?
Flins:
Ừm, có lẽ là do cảm động trước sự phấn đấu của họ, hoặc là nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Tôi bỗng có cảm giác muốn làm điều gì đó.
Flins:
Thế nhưng, tôi vừa thức tỉnh, sức lực cũng có hạn, nên cũng không thể cứu được họ.
Flins:
Tôi và những người may mắn sống sót đã chôn cất những anh hùng tử trận... Đó chính là nguồn gốc của "Nghĩa Trang Đêm Cuối".
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên anh mới chọn làm Người Giữ Đèn...
Flins:
À không. Chỉ là vì tôi quen biết họ hơn, nên tiện cho việc tôi trải nghiệm cuộc sống con người thôi.
Paimon:
Sao nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm nhỉ...
Flins:
Tôi thật sự nghĩ như thế đấy. Hơn nữa, tôi đã qua cái tuổi tin vào "những việc phải làm" rồi.
Flins:
Nhưng tôi vẫn không thể để vài chuyện xảy ra. Sự hỗn loạn do Rerir gây ra chính là một trong số đó.
Flins:
Ngày mai tôi sẽ đi xem lại ghi chép của Người Giữ Đèn, xem có thể tìm ra mối liên hệ nào giữa Cuộc Săn Hoang Dã, Rerir và khẩu đại pháo không.
Paimon:
Có cần chúng tôi đưa anh đi không?
Flins:
Không cần đâu. Tôi đã giữ một bản sao lưu ở nhà phòng trường hợp khẩn cấp rồi.
Paimon:
Anh còn về đó được sao? Có khi nào Ratnik đã để mắt tới chỗ đó rồi không?
Flins:
Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi nghĩ họ sẽ đến kiểm tra, nhưng sẽ không ở lại đó. Việc gì cũng có độ ưu tiên, nên hiện tại sẽ không thừa nhân lực đến thế.
Flins:
Nếu có người đợi sẵn thì tôi cũng sẽ ứng phó được. Dù sao thì tôi cũng là chủ của căn nhà mà.
Paimon:
Được, thế thì tôi cũng đỡ lo. Oáp... Chúng ta nói chuyện lâu thật. Dù rất buồn ngủ, nhưng mà... nói sao nhỉ, tôi cảm thấy đã hiểu anh hơn rồi, nên cũng yên tâm hơn.
Flins:
Haha, không ngờ cô cũng rất cảnh giác đấy.
Flins:
Hy vọng hai vị giữ bí mật này giúp tôi. Nếu không cần thiết, tôi cũng không muốn người khác biết quá khứ của mình, cũng không muốn gây thêm rắc rối vì thân phận fae này.
Nhà Lữ Hành:
Cứ yên tâm.
Paimon:
Tôi cũng sẽ không tiết lộ đâu!
Flins:
Ừm, cảm ơn hai vị lần nữa nhé. Chúc ngủ ngon.
Bạn và Flins điều tra ra việc khẩu pháo khai hỏa là do Rerir tự làm, nhưng động cơ và mục đích của hắn vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, thời gian của các bạn không còn nhiều nữa...
Về phòng nghỉ ngơi
Paimon:
Lại sao nữa vậy... Ồn ào quá đi thôi...
Urho:
Này! Flins đâu!? Flins có ở đây không?
Demyan:
Thật ngại quá. Những vị khách khác vẫn đang nghỉ ngơi, xin đừng gây ồn ào như thế...
Urho:
Nghỉ ngơi à? Chúng ta sắp tiêu đời cả rồi, còn nghỉ ngơi nữa sao?
Urho:
Cái tên Flins đó chính là ma vật mà Cuộc Săn Hoang Dã biến thành! Còn không mau tiêu diệt thì hậu họa sẽ rất khôn lường!
Gori:
Nếu không moi được hắn ta ra, chẳng may xảy ra chuyện gì thì quán rượu này cũng nát luôn đấy!
Taisto:
Hay anh và tên Flins đó cũng là do Cuộc Săn Hoang Dã biến thành?
Paimon:
Hả? Chuyện gì thế này? Tin tức bị lộ rồi sao?
Paimon:
Hôm qua chúng ta cẩn thận lắm mà... Sao có thể để bị người khác nhìn thấy được chứ?
Paimon:
Thế, thế... là sao cơ?
Paimon:
Không hiểu lắm... Nhưng tóm lại bây giờ phải làm thế nào đây? Đám người này tuy không làm gì được Flins, nhưng trông có vẻ rất kích động...
Paimon:
Những điểm khác thường của Flins không thể dùng vài ba câu là giải thích rõ được, rất dễ gây hiểu lầm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi kéo dài thời gian đi đã.
Paimon:
Được, đi thôi.
Urho:
Này, mau cho chúng tôi vào coi!
Demyan:
Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
Paimon:
Mọi người đợi một chút nhé! Bình tĩnh lại nào!
Nefer:
Cứ ở đó mà tìm kiếm khắp nơi, làm cho Thương Hội Voynich và Hội Đồng Bí Mật đều nhức hết cả đầu.
Nefer:
Chủ quán, không cần để ý mặt mũi với loại người không theo quy tắc đâu. Cứ gọi vài anh em đến đuổi họ đi đi.
Gori:
Hả? Cô từ đâu chui ra thế?
Nefer:
Dạo này chẳng ai thấy vui vẻ, ai đến đây cũng muốn uống rượu giải khuây, chẳng muốn nghĩ đến chuyện Cuộc Săn Hoang Dã hay cái bóng ma đó nữa.
Nefer:
Ai ngờ đâu ở đây còn có những người la lối còn hơn cả ma nữa chứ.
Urho:
Chậc. Chuyện này rất nghiêm trọng đấy! Chứng cứ đã xác thực rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc đối chất với tên Flins nữa thôi.
Taisto:
Cô xuất hiện ở đây... Trông không giống người chủ trì công bằng chút nào cả.
Nefer:
Ồ? Chủ quán, hay là cứ cho họ vào kiểm tra đi. Nếu người mà họ muốn tìm thật sự ở đây thì cho họ cơ hội giao lưu vậy.
Nefer:
Nhưng nếu không có thì họ sẽ phải xin lỗi từng vị khách hàng, và đền bù thiệt hại do ô nhiễm tiếng ồn.
Paimon:
Ơ, chuyện này...
Demyan:
Haiz, cũng chỉ đành thế thôi. Nếu không cho họ vào thì họ cũng sẽ quay lại... Thật là rối mà.
Paimon:
Ah, tôi hiểu rồi...
Nefer:
Thế nào? Phương án rất công bằng mà? Thế mà lại không đồng ý sao? Không chắc ăn à?
Urho:
Hừ, các anh em, đi thôi!
Gori:
...Không thấy Flins đâu cả.
Taisto:
Sao có thể chứ? Không phải trước giờ hắn luôn ở đây sao?
Nefer:
Xem thì cũng xem rồi, đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy nhỉ?
Urho:
Ốiiii!!!
Nefer dạy cho đám người đó một bài học nhớ đời rồi mới thả đi. Các bạn cũng theo đó mà rời đi.
Nefer:
Paimon đã đợi rất lâu để đặt câu hỏi rồi phải không?
Paimon:
Đúng đó... Sao họ lại tìm được đến đây thế?
Nefer:
Tai mắt của Người Giữ Đèn nói cho tôi biết là đêm khuya hai người đã đến hiện trường vụ án. Nên tôi đại khái biết được là hai người đã gặp Flins và có manh mối mới.
Nefer:
Sáng hôm nay có một nhóm người tụ tập trước cổng thị trấn. Họ đồn rằng Cuộc Săn Hoang Dã sẽ biến thành người quen và trà trộn vào đám đông.
Nefer:
Mọi người bắt đầu bàn luận về đối tượng khả nghi, dường như chẳng có ai đáng tin cả.
Nefer:
Trong đó, người ta hô tên của Flins ngày càng lớn. Đây có thể là do thói quen sống cô lập của anh ta, hoặc cũng có thể là do Rerir đã lén lút thêm dầu vào lửa.
Paimon:
Vậy là Flins đã biết trước tin tức nên trốn mất rồi sao?
Jahoda:
Thế thì phải nói đến Jahoda thần thông quảng đại, trụ cột siêu tốc độ của Hội Đồng Bí Mật rồi!
Jahoda:
Khi mọi người đều đang để tâm đến cuộc tranh cãi ở đại sảnh, chỉ có tôi là khéo léo chú ý đến một sơ hở...
Nefer:
Tôi bảo Jahoda trèo cửa sổ đi đón Flins, kết quả là cô nhân viên này chỉ cầm ngọn đèn về.
Jahoda:
...Em vừa mới bắt đầu nói thôi mà sếp!
Nefer:
Vốn định để Jahoda đưa Flins về Hội Đồng Bí Mật để đợi đám người đó bình tĩnh lại, nhưng tôi cũng không ngờ là chỉ còn lại một ngọn đèn.
Nefer:
Đây hẳn là món đồ rất quan trọng với anh ta, nên không có lý do gì để vứt đi cả.
Jahoda:
Chắc là anh ta định quay lại lấy sau đúng không? Em cũng không rõ nữa...
Paimon:
Dù sao cũng thoát hiểm rồi, nên chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
Nefer:
Oh?
Paimon:
So với chuyện này thì việc điều tra của chúng tôi có nhiều tiến triển lắm!
Nefer:
Hmm... Được rồi. Jahoda, đi liên hệ những người khác nhé. Sắp tới chúng ta sẽ phải đồng tâm hiệp lực đấy.
Nefer:
Đổi chỗ khác để bàn đi. Đến chỗ tôi nhé.
Đến "Hội Đồng Bí Mật" thông báo tin mới
Nefer:
Ra là vậy. Trên tay Flins có mảnh vỡ lấy được từ Cuộc Săn Hoang Dã...
Jahoda:
Vậy giờ anh ta lại hành động một mình, như thế có an toàn không?
Paimon:
Trước đó anh ta nói mảnh vỡ đã im lặng rồi, có lẽ đã không còn tác dụng với Rerir nữa.
Jahoda:
Vậy thì Rerir không có lý do để tiếp tục theo dõi Flins đúng không? Trò ồn ào ở Soái Hạm trước đó là sự đáp trả của hắn, bởi vì hắn rất tức giận...
Lauma:
Nếu tôi là hắn, khi mảnh vỡ bị phá hủy thì chắc chỉ còn cách quay sang thu thập mảnh khác.
Nefer:
Có lý. Còn nhớ thông tin chúng ta nhận được ở quán rượu không, Traveler? Cuộc Săn Hoang Dã bị tiêu diệt còn nhiều hơn trong ghi chép của Người Giữ Đèn nữa.
Nefer:
Trong đó có một số chắc là do Rerir gây ra. Hắn muốn tìm những mảnh vỡ tinh thể đó.
Paimon:
Tới đây thì cũng dễ hiểu... Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại ngụy trang thành Sousi và khiến khẩu đại pháo hoạt động chứ?
Jahoda:
Không lẽ làm như vậy sẽ hiệu quả hơn là tự đi dọn dẹp Cuộc Săn Hoang Dã sao?
Aino:
Đúng vậy, tôi tự tin về sức công phá của nó. Nhưng tôi là thợ cơ khí, vẫn phải dùng dữ liệu thử nghiệm và kết luận để nói chuyện.
Aino:
Chúng ta có thể tự tìm vài mảnh như vậy, rồi dùng Kuuvahki để làm thí nghiệm với nó đi.
Ineffa:
Phòng thí nghiệm của chúng ta có thể hoàn thành thí nghiệm này.
Paimon:
Cũng tức là phải tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã và thu thập vài mảnh như vậy đúng không?
Lauma:
Sau khi binh trưởng hy sinh, Người Giữ Đèn ở đây gần như ngừng hoạt động.
Lauma:
Quy mô của Cuộc Săn Hoang Dã ngày càng lớn. Bây giờ e là chỉ có chúng ta ra tay thì mới kiểm soát được tình hình thôi.
Paimon:
Vậy chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi. Tôi có dự cảm không lành đấy...
Nefer:
Tôi e là tất cả chúng ta đều có cảm giác này đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Mảnh vỡ, đại pháo, Kuuvahki, Rerir, Vực Sâu... Cứ luôn cảm thấy tất cả đều được xâu chuỗi lại với nhau.)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa, Rerir chỉ muốn trả thù Flins thôi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Còn thiếu thứ gì đó mang tính quyết định, nhưng không đủ thời gian nữa rồi.)
Lauma:
Hiện tại có ba chỗ cần xử lý Cuộc Săn Hoang Dã ngay. Với nhân lực hiện giờ của chúng ta thì vẫn đủ...
Aino:
Được. Vậy tôi và Ineffa sẽ dẫn theo các trợ thủ trong xưởng đi xử lý một chỗ.
Nefer:
Hội Đồng Bí Mật chúng tôi sẽ phụ trách một chỗ.
Lauma:
Chỗ còn lại giao cho Dòng Dõi Sương Nguyệt vậy.
Lauma:
...
Nefer:
...
Paimon:
Không ngờ lại thấy được mọi người đang cùng thực hiện một kế hoạch chung đấy...
Jahoda:
Đừng nói là cô, tôi cũng mới lần đầu nhìn thấy đấy... Quá là mới mẻ...
Aino:
Vậy thì xuất phát thôi. Nhớ là phải tập trung những mảnh vỡ đó tại chỗ của tôi nhé.
Nefer:
Ừm, tôi biết rồi.
Lauma:
Thời gian gấp rút, Rerir có thể hành động bất cứ lúc nào. Chúng ta cần giữ liên lạc đấy.
Paimon:
Được. Mọi người phải chú ý an toàn nhé!
Jahoda:
Ơ...
Jahoda:
Ngọn đèn đâu rồi? Flins đã đến đây rồi sao?
Đến Nghĩa Trang Đêm Cuối gặp Flins
Paimon:
Đúng là không có Người Giữ Đèn nào ở đây như Flins nói thật. Nhưng chỗ cất giữ tài liệu mà anh ấy nói là ở đâu nhỉ?
Flins:
Bên này.
Flins:
Thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ thôi.
Paimon:
Ah, quả nhiên anh ở đây! Vậy ba người chúng ta chia nhau ra hành động thôi. Có lẽ...
Paimon:
Không thể nào! Nhiều tài liệu thế này, chúng ta phải xem hết sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thể là vậy thật...
Flins:
Hơi khó khăn, nhưng đây là cách tốt nhất lúc này rồi.
Flins:
Chúng ta cần đi sâu vào lịch sử Nod-Krai, tìm ra mục đích thực sự của "Thợ Săn Ánh Trăng".
Paimon:
Haiz, hy vọng tôi sẽ không ngất xỉu...
Paimon:
Ốiii! Có ma!
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Phần tài liệu kia đột nhiên tự chuyển động kìa!
Paimon:
Đây là nghĩa trang phải không, Flins? Chuyện thế này có hay xảy ra không?
Flins:
Nghĩa trang hay xảy ra những chuyện kỳ lạ, nhưng đây không phải là một trong số đó.
Paimon:
Nhưng rõ ràng là phần tài liệu này tự động chuyển động mà!
Paimon:
Này! Đừng dọa nhau như thế chứ! Mau ra đây đi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Mình không cảm nhận được gì cả.)
Flins:
Hmm? "Ghi Chép Hiện Tượng Cuộc Săn Hoang Dã"...?
Paimon:
Hả, lại có phần tài liệu đang động đậy kìa!
Nhà Lữ Hành:
Tiêu đề cũng tương tự...
Flins:
Là đang ám chỉ gì sao...? Hình như không có ác ý, mà giống như... đang giúp chúng ta thì phải.
Paimon:
Thật sao? Này, thêm một cái nữa này! Được rồi... Vậy cái này để tôi đọc!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng đọc xong rồi. Giờ tôi không muốn đọc thêm một chữ nào nữa... Hy vọng là tôi có thể nhớ được hết...
Flins:
Tôi đọc được các sự kiện Cuộc Săn Hoang Dã với quy mô cực lớn từng diễn ra trong quá khứ. Còn hai người thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Bên tôi cũng tương tự.
Paimon:
Ơ, tôi cũng thế! Vậy là như nhau cả sao?
Flins:
Hình như nó muốn chúng ta chú ý tới điều gì đó bên trong. Cần phải tập hợp những phần tài liệu này lại rồi xem lại lần nữa.
Paimon:
Được, để tôi lấy cho!
Paimon:
Hmm, hình như không có chỗ nào giống nhau cả...
Flins:
Khoan đã, tôi để ý một chuyện. Trước khi xảy ra Cuộc Săn Hoang Dã quy mô lớn thì sẽ xuất hiện quy mô nhỏ ở cùng nơi.
Flins:
Nhìn những ghi chép này đi, những Cuộc Săn Hoang Dã cỡ nhỏ này đều có chung một kết quả.
Paimon:
Chúng bị phát hiện, nhưng sẽ mất đi sức sống trước khi có người được phái đến, và có thể dùng Tịch Ấn Thạch để phong ấn... Hả? Tại sao thế?
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ Rerir đã chủ động giải quyết chúng sao?
Flins:
Có vài ghi chép đã quá cũ. Tôi cảm thấy Rerir khi đó vẫn chưa có khả năng hành động tự do. Nếu không thì chúng tôi đã sớm gặp nhau rồi.
Paimon:
À, còn có một điểm chung nữa! "Kuuvahki ở vùng đất gần đó đã bị tiêu hao hết". Đây có phải là manh mối quan trọng không?
Flins:
Kuuvahki và Cuộc Săn Hoang Dã trước giờ như nước với lửa.
Flins:
Trước đây Người Giữ Đèn luôn cho rằng, lý do những Cuộc Săn Hoang Dã cỡ nhỏ này mất đi sức sống là do Kuuvahki trong đất đã trung hòa sức mạnh Vực Sâu.
Flins:
Nhưng nếu kết hợp với những tài liệu này thì có một điểm mấu chốt không thể giải thích...
Flins:
Đúng vậy. Phong ấn của Tịch Ấn Thạch tuy không ổn định, nhưng nếu mất hiệu lực trong thời gian ngắn như vậy, lại còn tệ hơn nữa thì...
Paimon:
Hmm... Hình như tôi sắp nghĩ ra được rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Cuộc Săn Hoang Dã không bị Kuuvahki áp chế, ngược lại còn mạnh hơn...)
Nhà Lữ Hành:
(Và Rerir muốn lợi dụng khẩu đại pháo do Aino chế tạo, mà đạn pháo cũng là Kuuvahki...)
Nhà Lữ Hành:
(...Lẽ nào?!)
Nhà Lữ Hành:
Hắn có thể lợi dụng Kuuvahki?
Flins:
Ừm, chính là điểm này. Kuuvahki và sức mạnh Vực Sâu, bên nào mạnh hơn sẽ có thể áp chế bên còn lại.
Flins:
Kuuvahki đúng là có thể tiêu diệt Cuộc Săn Hoang Dã quy mô nhỏ, nhưng nếu như Rerir đủ mạnh... Thì Kuuvahki ngược lại sẽ bị hắn sử dụng.
Paimon:
Tôi, tôi hiểu được đại khái rồi!
Flins:
Nói vậy tức là sao?
Paimon:
Chúng tôi đã từng tiếp xúc gần với Vực Sâu ở Natlan rồi. Nó luôn cố làm ô nhiễm mọi thứ... Giải thích tỉ mỉ thì rắc rối lắm, nói chung suy đoán của anh rất có lý!
Flins:
Có khoảng thời gian chênh lệch nào từ lúc hắn giả làm binh trưởng Sousi cho đến khi khẩu pháo đó bắn ra không?
Paimon:
Có đó! Sau khi chúng tôi sửa xong thì Aino còn phải điều chỉnh nữa. Mà Sousi do Rerir giả dạng cũng đã rời đi rồi...
Paimon:
Sau đó hắn lại biến thành anh, trở về chỗ Người Giữ Đèn làm việc để gây án trước khi đến khu vực mục tiêu của khẩu pháo và hấp thụ Kuuvahki.
Flins:
Ừm, tất cả đều liên kết lại rồi... Hắn làm tất cả đều là vì mảnh vỡ trong tay tôi.
Flins:
Rốt cuộc... mảnh vỡ này là gì, sao hắn lại cần nó chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cái này thì... vẫn chưa rõ.
Âm Thanh Ở Đâu Đó:
Cốc cốc...
Flins:
Hmm? Chỗ này không nên có khách đến thăm mới phải.
Flins:
Để tôi đi xem thử.
Flins:
Ah, là... một con cò.
Paimon:
Có lá thư này. À, là Lauma bảo nó đưa đến. Cô ấy biết cách nói chuyện với động vật nhỏ mà.
Paimon:
Để xem nào...
Lauma:
"Tình huống khẩn cấp: Sau khi rời khỏi Thị Trấn Nasha không lâu, khẩu pháo đột nhiên hoạt động và chuẩn bị bắn."
Lauma:
"Mục tiêu đã được định vị là Bãi Cát Sao. Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng trở về Thị Trấn Nasha để chi viện. Lauma."
Paimon:
Chắc chắn là do Rerir làm! Nhưng sao lại tiếp tục dùng khẩu pháo nhỉ? Không phải hắn đã từng khai hỏa một lần rồi sao?
Flins:
Chúng ta không còn thời gian nữa, hắn đã chuẩn bị xong rồi. Còn nhớ không, cơ thể Rerir vẫn còn khiếm khuyết trong lần gặp trước đó.
Flins:
Nếu phát pháo này tiếp tục tăng cường sức mạnh của hắn, thì có lẽ hắn sẽ lấy lại được hình thái "hoàn chỉnh".
Nhà Lữ Hành:
Dạng "hoàn chỉnh" của một trong Năm Tội Nhân...
Paimon:
Chúng ta phải làm sao đây? Xa như vậy, giờ quay về Thị Trấn Nasha chắc chắn không kịp rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào họ thôi.
Flins:
...Đến thẳng nơi đại pháo khai hỏa đi, chắc là sẽ gặp được Rerir đấy. Chúng ta phải ngăn hắn lại.
Flins:
Chờ chút đã, để tôi viết thư báo tin này cho Lauma. Thị Trấn Nasha phải nhờ vào họ rồi.
Paimon:
Bay đi nào! Vô cùng khẩn cấp đấy!
Đến Bãi Cát Sao để ngăn cản Rerir
Flins:
Ngươi quả nhiên ở đây.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Con người... lúc nào cũng thế. Luôn thích dùng những thứ sức mạnh vốn không hiểu hay không thể kiểm soát.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng cũng nhờ có các ngươi mà ta mới tìm được cách để trở về.
Paimon:
Ngươi lại giở trò với khẩu pháo à? Lần này ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ồ, quả là tin tưởng vào đồng đội của mình đấy nhỉ.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vô ích thôi. Chẳng ai ở Thị Trấn Nasha hiểu được tại sao họ lại muốn dừng khẩu pháo đâu.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Bọn chúng chỉ thấy Cuộc Săn Hoang Dã không ngừng xuất hiện, mà khẩu pháo lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Đây chính là chân lý mà ta nói với chúng.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đây đều là hành vi tự nguyện của chúng.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Sùng bái sức mạnh cuồng nhiệt, cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt tương đương. Sức mạnh chưa bao giờ bị kẻ yếu chi phối.
Flins:
Ngươi vẫn luôn chờ bọn ta rời khỏi Thị Trấn Nasha.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đúng thế. Nếu không thì đứa nhóc tên Aino đó chắc chắn sẽ có cách ngăn cản khẩu pháo. Đáng tiếc, các ngươi vẫn chậm một bước.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đám cư dân ngu ngốc đó sẽ ngăn cản bất cứ ai muốn dừng khẩu pháo lại, còn đồng đội yếu đuối của các ngươi thì lại không thể ra tay với dân thường. Việc khai hỏa là không thể tránh khỏi nữa rồi.
Flins:
Haha, xem ra quý ngài đây khá hài lòng với kế hoạch này nhỉ. Nếu đã vậy, trước khi chết thì ta vẫn còn một câu hỏi.
Flins:
Mảnh vỡ từng khiến ngươi mê mẩn nhưng giờ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nó rốt cuộc là gì?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đó là xác của "ta".
Paimon:
Hả? Xác á?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Cơ thể ta từng bị xé thành vô số mảnh, bị ném vào vòng xoáy hỗn loạn của thời gian. Nhưng dù như thế, sinh mệnh và ý chí của ta vẫn chưa bị mài mòn.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Mỗi mảnh vỡ của ta đều đang kêu gọi, sớm muộn gì chúng cũng sẽ chào đón ta trở về.
Paimon:
Ngươi đang nói gì vậy...? Thế là sao?
Flins:
Thì ra, nỗi kinh hoàng Cuộc Săn Hoang Dã cũng chỉ là do một mảnh xác của ngươi gây ra... Xem ra danh hiệu Năm Tội Nhân cũng không phải là hư danh.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hừm, sự tình cờ đã dẫn dắt những mảnh vỡ xây dựng nên một "ta" chưa hoàn chỉnh. Từ đó, ta đã thu thập các mảnh vỡ từ trong Cuộc Săn Hoang Dã ở khắp nơi...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chỉ tiếc là những gì ta tìm được lại chỉ là mảnh xương cốt không mấy quan trọng.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng mảnh vỡ trong tay ngươi lại là... trái tim của ta.
Flins:
Ra là thế. Cho nên nó mới phản ứng với ngươi mạnh mẽ như vậy.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chỉ khi lấy lại mảnh vỡ quan trọng nhất này, ta mới có thể làm chủ được nguồn Kuuvahki hỗn loạn và tái sinh hoàn toàn.
Flins:
Cho nên, ngươi đã khởi động đại pháo một lần, cố gắng lấy lại càng nhiều sức mạnh càng tốt để đoạt lấy mảnh vỡ trong tay ta.
Paimon:
Đúng là điên rồi! Ngươi không sợ chết sao!?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Sức mạnh ở mức độ này vốn không thể giết chết ta. Nó có thể phá hủy hình dạng của ta hết lần này đến lần khác, nhưng ta luôn tái tạo nó. Sau khi trải qua hàng ngàn lần thịt nát xương tan thì ta đã chẳng còn bận tâm nữa.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Nhưng điều mà ta căm hận, chính là ngươi đã phá hỏng trái tim ta. Khiến mọi sự đau đớn mà ta phải chịu... lại trở nên vô ích!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Ta đã thích nghi với cường độ và dòng chảy của Kuuvahki này rồi. Sức mạnh mà ta lấy được từ phát bắn này sẽ lớn hơn trước nhiều.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Cho dù không thể khôi phục toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng đủ để tiêu diệt bất cứ kẻ nào trên thế giới này dám ngăn cản ta.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Nhưng ta nghĩ Kuuvahki sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng để ta tiêu thụ trước khi kịp khuất phục trước ta rồi.
Paimon:
Traveler...
Paimon:
Ở sau lưng... Hình như có ánh sáng.
Nói chuyện với mọi người trước thị trấn
Trước đó không lâu...
Aino:
Đáng ghét... Rốt cuộc là kẻ nào đã lén kích hoạt khẩu pháo chứ?
Ineffa:
Lá chắn phòng ngự của nó cũng đã được kích hoạt. Có lẽ là do có ai đã dự đoán được sẽ xảy ra sự quấy nhiễu ác ý nào đó.
Lauma:
Sự hoảng loạn và bồn chồn trong không khí khiến chim thú bất an... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nefer:
Mọi người đến rồi. Rerir đã có âm mưu từ trước. Hắn đã gieo hạt giống hoài nghi vào trong lòng mọi người.
Nefer:
Jahoda đã vào trong kia do thám rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi.
Jahoda:
Về rồi đây. Tình hình không ổn rồi, trong thị trấn dấy lên lời đồn rằng Cuộc Săn Hoang Dã sắp sinh ra một đợt ma vật mạnh chưa từng thấy!
Jahoda:
...Nhưng phiền phức nhất không phải chuyện này.
Jahoda:
Rất nhiều người không tin khẩu pháo có thể ứng phó được, nên đang chuẩn bị bỏ chạy. Còn vài người khác thì muốn nhân lúc hỗn loạn để kiếm chác.
Lauma:
Nếu đã cho rằng đại nạn sắp ập đến rồi thì sao vẫn còn nghĩ đến chuyện tiền bạc cơ chứ...?
Nefer:
Nguy hiểm chưa từng có cũng sẽ là cơ hội ngàn năm có một. Sự hỗn loạn sẽ che đi mọi dấu vết tội ác.
Nefer:
Cho dù vứt bỏ tất cả để trốn chạy thì cũng phải gửi gắm hy vọng vào vận mệnh. Có những người sẽ cảm thấy chi bằng liều mình đánh cược một phen.
Nefer:
Ván cược đổi đời này liệu có thể xuất hiện được mấy lần chứ.
Lauma:
Nhưng dù là vậy...
Nefer:
Dù sao Vịnh Nguyệt Sứ của chúng ta cũng không chịu nổi chuyện này, vậy thì giao cho cô giải quyết nhé. Vấn đề nan giải bây giờ không chỉ có một thôi đâu.
Ineffa:
Ừm. Chúng ta phải nhanh chóng ổn định lại Thị Trấn Nasha. Ngoài ra, việc vận hành khẩu pháo cũng không được như dự kiến, cần phải dừng lại kịp thời.
Jahoda:
Mọi người đều đang bàn tán chuyện này đó... Họ bảo chắc sẽ có người đến ngăn cản việc khai hỏa, nên họ quyết định sẽ không cho ai vào.
Aino:
Cái gì? Thứ đó là do tôi tạo ra đấy! Sao họ lại dám chiếm lấy chứ?! Để tôi xem lát nữa ai dám ngăn cản!
Nefer:
Rerir chắc cũng nghĩ đến khả năng này, và đã chuẩn bị kế hoạch đối phó tương ứng rồi.
Nefer:
...Chẳng hạn như tung tin đồn rằng "người trước mặt không phải Aino, mà là Cuộc Săn Hoang Dã hóa thành".
Aino:
Đáng ghét...
Ineffa:
Rất có khả năng. Với họ, khẩu pháo là niềm hy vọng duy nhất của Thị Trấn Nasha, nên kẻ muốn ngăn cản thì chắc chắn là Cuộc Săn Hoang Dã.
Ineffa:
Chúng ta sẽ gặp phải sự chống đối rất mạnh. Nhưng họ đều là dân thường, cần tránh dùng vũ lực.
Lauma:
Không còn thời gian nữa rồi. Chúng ta vào thị trấn đi. Tôi sẽ nghĩ cách ổn định dân chúng, còn mọi người hãy dừng khẩu pháo đó lại nhé.
Lauma:
Về rồi sao? Hm, còn mang theo thư nữa à?
Lauma:
...Traveler không kịp quay về, nên đã đến Bãi Cát Sao rồi.
Jahoda:
Hả? Bãi Cát Sao? Đó là mục tiêu khai hỏa mà! Cậu ấy đến đó làm gì chứ?
Ineffa:
Đánh giá mức độ nguy hiểm: Tối đa.
Aino:
Cũng có nghĩa nếu chúng ta không thể ngăn được khẩu pháo thì...
Nefer:
Traveler đã thể hiện quyết tâm của mình rồi...
Lauma:
Chúng ta không nên phụ sự tin tưởng đó. Mau đi thôi.
Tiếp tục tiến lên
Nefer:
Lúc trước có nhiều người bỏ trốn hơn, nên không gây phiền phức gì cho chúng ta, nhưng giờ không dễ dàng như vậy nữa rồi.
Nefer:
Có vẻ như họ đã tự thành lập tiểu đội để bảo vệ khẩu pháo. Nếu bị họ hiểu lầm là Cuộc Săn Hoang Dã thì chúng ta chỉ còn cách xông thẳng vào thôi.
Ryksa:
Cô là... Lauma? Không, cô thật sự là Lauma sao...?
Lauma:
Là cô à. Cô sống ở Đảo Hiisi lâu như vậy, chắc cũng nhận ra loại sức mạnh này, chắc chắn không ai giả mạo được.
Ryksa:
Ừm, đúng thế. Cảm giác quen thuộc này, là Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân.
Ryksa:
Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây? Nói thật, dù tôi vẫn tin cô, nhưng người khác cũng sẽ rất cảnh giác khi cô đến gần.
Lauma:
Những người ở đây bị tin đồn nào đó lừa gạt nên mới khởi động khẩu pháo. Tôi phải ngăn cản kế hoạch của họ.
Ryksa:
Nhưng mà...
Lauma:
Tôi hiểu cô muốn nói gì. Đảo Hiisi và Thị Trấn Nasha trước giờ vẫn xa cách, tôi không có lý do để trực tiếp tham gia.
Lauma:
Nhưng cô lựa chọn rời khỏi Đảo Hiisi, chứng tỏ là đã hạ quyết tâm và lấy hết can đảm ra để bắt đầu cuộc sống mới.
Lauma:
Cuộc sống như vậy chỉ vừa bắt đầu mà đã bị cuốn vào mớ hỗn loạn này, tôi thấy rất bất công cho cô.
Lauma:
Không chỉ các vị. Chỉ cần ở đây còn có người muốn sống và muốn thoát khỏi cảnh hỗn loạn này, thì tôi vẫn có lý do để giúp đỡ.
Lauma:
Đây là mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng trong thời gian dài, cũng là điều trái tim tôi mong muốn.
Ryksa:
Cảm ơn cô, Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân... Xin hãy giúp chúng tôi với.
Lauma:
Vậy thì hãy đi theo tôi. Tôi cần cô đứng ra làm điều gì đó.
Ryksa:
Được, tôi hiểu rồi!
Nefer:
Xem ra quyết định giao cho cô là đúng đắn nhất rồi. Các vị, gặp lại sau nhé.
Aino:
Hả? Cô không đi sao?
Nefer:
Sự hỗn loạn này nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không thể giải quyết được đâu. Tôi phải liên hệ với vài nhân vật lớn để ra mặt.
Nefer:
Đi thôi, Jahoda.
Jahoda:
À ừm...! Vậy lát nữa gặp lại nhé... Hic, liệu có thể gặp lại không nhỉ?
Tiếp tục tiến lên
Ryksa:
Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân, bên kia có một đứa bé!
Lauma:
Không sao rồi, mau đi thôi.
Suoma:
Đám quái vật Vực Sâu kia, đừng hòng đến gần khẩu pháo!
Lauma:
Những con quái vật mà mọi người sợ không hề tồn tại ở đây. Chính sự điên cuồng này mới gây ra vô số tai họa đấy.
Bartol:
Cô tưởng chúng tôi có sự lựa chọn sao?
Lauma:
"Vận mệnh" không phải là bia đỡ đạn cho sự tham lam và phá hoại.
Lauma:
Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay mọi người, kể cả bây giờ cũng thế.
Dẹp yên hỗn loạn trước mắt
Ineffa:
Cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây. Chúng tôi có thể nhanh chóng vượt qua rào cản bằng đường bên kia.
Lauma:
Ừm, vậy khẩu pháo giao cho hai cô nhé.
Aino:
Biết rồi. Cảm ơn nhé, Lauma. Ineffa, gửi cho cô ấy một chiếc Krumkake nhé.
Ineffa:
Nhận lệnh, và đã giảm mức độ ưu tiên. Hiện giờ ưu tiên hành động trước...
Lauma:
Các vị, xin hãy nghe tôi nói vài câu.
Lauma:
Niềm tin của chúng ta đều khác nhau, nhưng trước mối đe dọa to lớn như vậy, chúng ta nên giữ vững sự tin tưởng lẫn nhau.
Lauma:
Nếu không thì sẽ khó tránh khỏi bị kẻ có ý đồ xấu giở trò ly gián.
Lauma:
Nếu sợ hãi là do không biết phải làm gì, bỏ chạy là do không biết phải chiến đấu thế nào. Vậy thì mời những người lạc lối hãy đi theo tôi.
Lauma:
Tôi không phải thần linh, nhưng nếu chúng ta cùng giữ đuốc và đoàn kết dưới cùng một ánh trăng, thì mọi trò mê hoặc đều sẽ không thể qua mắt chúng ta.
Lauma:
Chúng ta hãy quyết tâm bảo vệ chính mình và đừng để bất kỳ ma vật nào làm lung lay ý chí!
Ngăn khẩu pháo khai hỏa
Aino:
Tình hình không ổn rồi. Ineffa, nhanh lên.
Ineffa:
Đang quét... Đạn Kuuvahki đã nạp đầy, quá trình khởi động đã hoàn tất, đang vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng.
Aino:
Ôi... Phải triển khai phanh khẩn cấp thôi.
Ineffa:
Đánh giá: Đã quá muộn. Việc khởi động phanh khẩn cấp lúc này sẽ dẫn đến đạn Kuuvahki nổ tung trong khẩu pháo, cả Thị Trấn Nasha đều sẽ bị thổi bay. Thiệt hại rất khó lường.
Aino:
Ý tôi là phanh thủ công nguyên thủy nhất ấy.
Ineffa:
"Phanh thủ công"?... Hiểu, đã rõ.
movie
Nhìn thấy pháo sắp bắn ra, Ineffa dốc toàn lực chạy lên đỉnh tháp, nhưng vẫn chậm một bước. Một luồng sáng chói lóa xé toạc chân trời, bắn thẳng về phía Bãi Cát Sao.
Flins nâng đèn lên, ngâm nga lời ca giải phóng sức mạnh. Bạn nhảy lên cao và triển khai lá chắn ngay trước luồng sáng. Sau đó, Flins kề vai với bạn, cùng nhau gánh chịu đòn tấn công tàn khốc này.
Ở phía xa, Ineffa cố gắng xoay nòng pháo, luồng sáng được bắn lên cao. Sau một trận nổ đã biến thành cơn mưa năng lượng rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, mưa Kuuvahki rơi xuống Bãi Cát Sao nhanh chóng bị Vực Sâu xâm chiếm, như chất độc hội tụ thành một cánh cổng tai họa. Kế hoạch của Thợ Săn Ánh Trăng thành công, hắn từ từ bước ra với dáng vẻ thực sự.
Nói chuyện với "Rerir" hoàn chỉnh
Flins:
Hah... Không hay rồi.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chậm chạp, tê dại... Cơ thể này khiến ta thất vọng quá.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Chậc, chỉ còn một phần mười sức mạnh so với ta ngày xưa... Các ngươi lại làm hỏng việc của ta rồi.
Flins:
Thứ mà ngươi tìm lại, không phải là cơ thể con người, đúng chứ?
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Hah... Urrgh... Raaaarghhh!!
Paimon:
Hắn bị sao vậy?!
Nhà Lữ Hành:
(Nguy hiểm quá! Sự hiện diện của hắn giờ đây hoàn toàn khác... Hắn thậm chí còn mạnh hơn trước!)
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Vedrfolnir...! Rhinedottir...! Arrghh... Tholindis! Tholindis!
Flins:
Cẩn thận! Trước đây vì tìm lại cơ thể nên hắn còn có chút lý trí, nhưng giờ đã hoàn toàn trở thành "tai ương" chỉ có chấp niệm rồi!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Không quan trọng... Có trái tim hay không... Có là con người hay không đều không quan trọng...!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Các ngươi không quan trọng... Cả thế giới này cũng không quan trọng với ta!
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Heh... Heh...
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Ngu xuẩn.
movie
Thợ Săn Ánh Trăng tiến sát từng bước, châm biếm sự thật mà các bạn tìm kiếm chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười. Thế nhưng, đòn tấn công của hắn bị một tiếng pháo đột ngột làm gián đoạn... Quan Chấp Hành Sandrone và robot Pulonia của cô ấy đột nhiên xuất hiện. Đối mặt với kẻ địch cũ, Thợ Săn Ánh Trăng ngạc nhiên khi phát hiện ra tạo vật của đối phương đã không còn như xưa nữa, mà đã đủ để chống lại hắn. Nhưng hắn vẫn tìm được khe hở để trói buộc Pulonia và chuyển sang tung đòn chí mạng về phía mọi người.
Trong lúc nguy cấp, một vầng sáng thuộc về Columbina bao trùm tất cả mọi người. Trong tiếng kháng cự không cam tâm của Sandrone, các bạn bị cưỡng chế dịch chuyển rời khỏi đó.
Nói chuyện với Columbina
Paimon:
Chúng ta... thoát nạn rồi sao?
Flins:
Xem ra, là cô gái trước mặt đã giúp chúng ta thoát khỏi chiến trường. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn.
Flins:
Hoa ở đây phát triển một cách yên bình. Nếu không phải tình huống khẩn cấp thì tôi nghĩ cô sẽ không muốn mời người khác ghé thăm nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Thật biết nhìn người đấy...
Flins:
Hmm? Cậu đã từng đến đây nhỉ? Vậy là tôi đang được quá giang sao? Thật cảm kích.
Sandrone:
Columbina... Cô muốn làm gì!?
Sandrone:
Tôi đã nghiên cứu kỹ khả năng của tên đó để đưa ra phương án đối phó toàn diện cho Pulonia rồi. Chúng tôi vốn dĩ định rửa sạch nỗi nhục trước đây...!
Columbina:
Nhưng rồi cũng bị qua mặt, đúng không?
Sandrone:
Trong chiến đấu, có qua có lại là chuyện bình thường mà?
Sandrone:
Ai mà biết tên đó lại tiểu nhân thế chứ! Đối đầu trực diện thì đã tốt rồi, nhưng chiến trường lại rất hỗn loạn, nên Pulonia mới khó mà kiểm soát...
Columbina:
Thì ra cô nghĩ mình có thể thắng được hắn sao?
Columbina:
Kết quả tính toán của cô sai quá rồi, dạo này có để ý chăm sóc sức khỏe không đấy? Thử ngủ sớm dậy sớm xem, hoặc là thử những gì tôi đề xuất lúc trước cũng được...
Sandrone:
Này này... Columbina. Trước kia nể tình hai ta là đồng nghiệp nên tôi mới nhịn cô đấy.
Sandrone:
Nhưng đừng quên cô đang là đối tượng săn lùng của Fatui. Đừng ép tôi phải ra tay với cô nhé.
Columbina:
Hmm... Tôi đang quan tâm cô đó, Sandrone. Giống như lần cô tự giam mình trong phòng vì nghiên cứu không có tiến triển vậy...
Sandrone:
Ai cần cô quản chứ! Lần sau đừng có mà kéo tôi tới nơi kỳ quái như này nữa!
Sandrone:
Chúng ta đi thôi, Pulonia!
Paimon:
À ừm... Tóm lại thì cảm ơn cô nhé!
Columbina:
Tôi cũng đang quan tâm đến cậu. Không những vì để tránh di hài Nữ Thần Hằng Nguyệt rơi vào tay Rerir, mà còn là vì mọi người đã giúp tôi rất nhiều.
Columbina:
Ừm... Tôi cũng tiện thể quan tâm quý ngài "quá giang" đây một chút. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Flins:
Đúng là một cô gái thẳng thắn. Tôi là Flins, rất vinh hạnh được làm quen.
Paimon:
Nhưng tiếp theo phải làm sao đây. Rerir lại mạnh hơn rồi, giờ hình như chúng ta không phải là đối thủ của hắn nữa.
Flins:
Chúng ta đã ngăn chặn phần lớn Kuuvahki, nên xem như đã chặn được kế hoạch của hắn.
Flins:
Nhưng không ai biết được mục đích của hắn. Có thể hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm sức mạnh, nên chúng ta phải cẩn thận.
Columbina:
Sau khi mọi người rời đi thì tôi không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa...
Paimon:
Tức là bên ngoài tạm thời an toàn rồi đúng không?
Flins:
Tôi có thể hỏi thăm chút được không? Tiểu thư Columbina tốt bụng.
Flins:
Vừa nãy khi chùm tia Kuuvahki từ khẩu pháo đổi hướng, tôi thấy có vài tia bắn về phía Đảo Hiisi và bị ngăn chặn. Đó cũng là do cô đã ra tay giúp đỡ sao?
Columbina:
Không.
Flins:
Vậy sao... Thần kỳ thật.
Paimon:
Đúng nhỉ! Khẩu pháo sau đó đã lệch hướng, không biết nhóm Aino thế nào rồi. Chúng ta quay về đó xem sao đi!
Flins:
Vậy tôi sẽ không quấy rầy sự bình yên của nơi này nữa. Tiểu thư Columbina, một lần nữa cảm ơn cô đã cứu giúp.
Columbina:
Hai người cũng đi đi, không cần lo lắng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn...
Columbina:
Ugh... Hah...
Columbina:
Sức mạnh... vẫn không thể hồi phục sao...
Columbina:
Xem ra thời gian của mình... không còn nhiều nữa rồi...
Rerir mượn khẩu pháo của Thị Trấn Nasha để lấy được cơ thể hoàn chỉnh, sự hỗn loạn của Cuộc Săn Hoang Dã vẫn chưa kết thúc...
Quay về Thị Trấn Nasha gặp đồng đội
Mọi người tụ họp lại, chia sẻ những chuyện đã xảy ra ở hai bên và thông tin tình báo thu được...
Lauma:
May mắn là tổn thất từ chuyện này đã được khống chế ở mức nhỏ nhất. Chỉ có một vài dân thường bị thương thôi.
Lauma:
Nhưng giờ đây Rerir đã có được hình hài hoàn chỉnh, còn chúng ta vẫn chẳng biết gì về mục đích của hắn.
Ineffa:
Nghe giống như thả con Qucusaur hung ác về với tự nhiên vậy.
Ineffa:
...Mọi người đều không biết về loài Qucusaur sao?
Paimon:
Tôi biết, nhưng phép ẩn dụ của cô vẫn nhẹ nhàng quá...
Nefer:
Hắn nói thế giới này không quan trọng với hắn, nên có thể tạm thời chưa có lý do để xung đột với chúng ta.
Nefer:
Nếu chỉ là đến để báo thù, vậy thì bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Jahoda:
Bây giờ... Em từ chức có còn kịp không?
Jahoda:
Em đùa đấy, đùa thôi mà sếp! Chuyện đến nước này rồi, em cũng sẽ không thể trốn được nữa!
Aino:
Ôi... Khẩu pháo mà tôi tự hào nhất lại làm hỏng việc rồi... Hừm! Tôi sẽ dỡ bỏ nó ngay!
Paimon:
Đúng vậy. Đối phó với Cuộc Săn Hoang Dã thông thường thì vẫn dùng được mà, đừng nản lòng.
Nefer:
Flins, sau này chắc cần anh tới chỗ Người Giữ Đèn để làm một số quy trình. Tôi đã giải thích qua rồi, họ sẽ không gây khó dễ cho anh đâu.
Flins:
Cảm ơn. Tôi nghe nói cô đã giúp Traveler rất nhiều, nếu không chúng ta cũng không dễ dàng tiếp cận sự thật như vậy.
Nefer:
Nếu anh chịu hướng ngoại nhiều hơn thì cũng không đến mức rơi vào cảnh cô độc một mình như vậy đấy.
Flins:
Haha, xin ghi nhận những lời tốt đẹp này. Tôi sẽ suy nghĩ.
Flins:
Nếu có thể thay thế vị trí của binh trưởng Sousi, có lẽ tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn.
Paimon:
Hả, anh sắp lên chức sao?
Nhà Lữ Hành:
Người ta đùa thôi...
Paimon:
Vậy sao? Hừm, sao chỉ có mình tôi là không nhận ra nhỉ?
Flins:
Traveler. Nếu rảnh, cậu đi cùng tôi một chuyến được không?
Flins:
Tôi muốn tiễn quý ngài đó một chặng đường cuối cùng.
Đi theo Flins
Flins:
Anh ấy... giống như một ngọn hải đăng vậy...
Flins:
Tất nhiên, anh ấy đã sống ở đây, chiếu sáng và ban phước lành cho những người xung quanh. Nhưng khi mọi người quen với ánh sáng, thì sẽ bỏ qua sự tồn tại của ngọn đèn này.
Flins:
Dần dần, bản thân anh ấy cũng nghĩ như vậy.
Flins:
"Những chuyện mình làm chẳng là gì cả. Mình vẫn làm chưa đủ tốt, vẫn cần phải kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi..."
Flins:
Có lẽ đây là một kết thúc đau buồn, nhưng tôi vẫn tự hào vì anh ấy đã từng soi sáng con đường phía trước cho người khác.
Flins:
Mỗi chiếc bóng sinh ra từ ánh sáng đều sẽ ghi nhớ nó.
Paimon:
Thật đáng tiếc...
Nhà Lữ Hành:
Tôi từng nghe câu chuyện về "Fae Của Ngọn Đèn".
Flins:
Ồ, chuyện đó tôi cũng có nghe qua.
Flins:
Vậy sao?
Flins:
Cậu nói đúng. Cho dù lần này những nỗ lực của chúng ta có vẻ như vô ích, và Rerir vẫn đã đạt được mục đích của mình.
Flins:
Nhưng chúng ta vẫn sẽ truy đuổi hắn tới cùng, dù cho kết quả vẫn không như mong muốn.
Flins:
Đây giống như công việc của người gác mộ vậy...
Flins:
Không phải là để hồi sinh người đã khuất, mà chỉ để mang lại sự yên bình cho họ.
Nhà Lữ Hành:
Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi.
Flins:
Ừm.
Paimon:
Hai... hai người đang nói gì vậy? Giải thích cho tôi được không?
Nhà Lữ Hành:
Không phải lúc này, Paimon. Khi nào về tôi sẽ nói cho nghe.
Paimon:
Được rồi...
Flins:
Dù sao đi nữa, Fae Của Ngọn Đèn gì đó cũng không đóng vai trò chủ đạo trong nghi lễ cuối cùng này.
Flins:
"Người giữ ánh sáng, dùng máu tươi thực thi vinh quang và chính nghĩa."
Flins:
"Hành tung vội vàng, chúng ta dù mang đầy vết thương, cũng xin dừng bước giây lát, nhìn lại yêu thương và thù hận."
Flins:
"Cho đến khi màn đêm buông xuống, đến khi chẳng còn ai thấy, ánh đèn dần sáng lên chỉ vì một mình ta."
Flins:
Cảm ơn vì tất cả, binh trưởng Sousi.
Nói chuyện với Aino và Flins
Aino:
Flins? Hiếm khi anh đến Xưởng Krumkake của tôi đấy. Nếu có hứng thú thì cứ tham quan nhé, tôi bận lắm.
Flins:
Tôi đến thăm cô đây, tiểu thư Aino kính mến. Tôi có đem một ít đồ ăn vặt của thị trấn tới, là vị bơ truyền thống, cô xem nên để ở đâu nhé...
Aino:
Suỵt! Đừng để Ineffa nghe thấy.
Aino:
Tìm tôi có chuyện gì vậy? Chắc không phải... pháo của tôi đã gây họa, nên từ nay về sau mọi chuyện liên quan đến Cuộc Săn Hoang Dã đều do Người Giữ Đèn tiếp quản đấy chứ?
Flins:
Dùng kết quả mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không thể đoán trước để chỉ trích một thiên tài như cô sao? Thật là thất lễ.
Flins:
Nếu thật sự có người làm vậy, tôi dám chắc thế giới này sẽ chẳng còn đột phá kỹ thuật nào mới nữa.
Aino:
Hừm, lời này của anh nghe cũng lọt tai đấy...
Flins:
Giúp được tâm trạng của cô thoải mái hơn, đó là niềm vinh hạnh của tôi.
Aino:
Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Flins:
Cô có bằng lòng dành thời gian giúp tôi sửa ngọn đèn này không? Lần trước tôi đem tới Thị Trấn Nasha sửa một lần, nhưng không may lại bị hỏng trong trận chiến vừa rồi.
Aino:
Sửa một ngọn đèn sao? Chút chuyện nhỏ này lại cần đến thiên tài Aino tôi đây à?
Flins:
Ồ, thất lễ rồi, vậy chắc tôi phải đi nhờ tiểu thư Ineffa. Vậy món ăn vặt này...
Aino:
Ơ, tôi... Ý tôi là chút chuyện nhỏ này không mất công sức lắm đâu. Ngồi đợi chút nhé, sẽ xong ngay thôi!
Flins:
Làm phiền cô rồi.
Aino:
Lần sau nếu có chuyện như vậy nữa thì nhớ đến tìm tôi ngay đấy!
Nói chuyện với Ineffa và Lauma
Ineffa:
Krumkake đã làm xong. Hãy thưởng thức khi còn nóng nhé.
Lauma:
Cảm ơn Ineffa đã luôn ghi nhớ những điều này. Món ngon này là minh chứng cho tình bạn đáng quý, chúc cho nó ngàn năm không đổi.
Ineffa:
Hiểu rồi. Nhưng hạn sử dụng của Krumkake rất ngắn, có lẽ chỉ một tuần là sẽ hỏng.
Lauma:
À, ý nghĩa của "ngàn năm không đổi" là... hmm?
Ineffa:
Hmm. Bên kia hình như có vài vị khách ẩn nấp.
Lauma:
Ah, chúng lần theo mùi thơm của Krumkake mà đến... Không sao, lại gần hơn đi. Đừng lo, Ineffa là bạn của chúng ta.
Ineffa:
Đúng vậy. Tôi sẽ làm một phần bánh mì và trứng dựa trên sở thích của các vị, sau đó nghiền nát và chia ra cho tất cả.
Lauma:
...
Ineffa:
Chúng nói gì vậy?
Lauma:
Chúng... đang bàn về địa chỉ của cô, nói là muốn về nhà cùng cô.
Nói chuyện với Nefer và Jahoda
Jahoda:
Sếp à, chuyện đó... Ý là chuyện đó ấy... Em vẫn cần nghe ý kiến của chị...
Jahoda:
Nếu sau này chúng ta hợp tác với người khác, thì Hội Đồng Bí Mật nên đóng góp bao nhiêu phần sức lực vậy?
Nefer:
Haha.
Jahoda:
10% à?! Vậy có thấp quá không...
Nefer:
Đoán tiếp đi.
Jahoda:
Ý sếp là không góp sức à?! Vậy chẳng phải hữu danh vô thực sao? Thế thì thà giải tán còn hơn!
Nefer:
Haiz... Jahoda.
Nefer:
Ý chị là không có giới hạn trên hay dưới.
Jahoda:
Ồ! Không hổ danh là sếp, suy nghĩ thật là sâu xa...
Jahoda:
Mà khoan, vậy chẳng phải nói cũng như không sao? Thế rốt cuộc là bao nhiêu đây sếp!
Nói chuyện với Dori
Dori:
Ấy! Sao hai người lại đến đây? Không ngờ chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp mặt đấy.
Paimon:
Trước đó cô đã đi đâu vậy? Không lẽ là bỏ chạy sao?!
Dori:
Ây da, làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ là tôi đến nơi khác bàn chuyện làm ăn thôi.
Dori:
May nhờ có hai người mới giúp Sangemah Bay tôi giữ được cửa tiệm nhỏ này đấy. Huhu, thực sự rất cảm kích.
Nhà Lữ Hành:
Diễn hơi lố đấy...
Dori:
Diễn đâu ra mà diễn?
Dori:
Đã sớm nói với hai người là giá cả ở chỗ tôi vừa rẻ lại vừa tốt, nhưng hai người vẫn đến Hội Đồng Bí Mật gì đó.
Dori:
Haiz, ngay cả khách quen cũng lần lượt rời đi, tôi cũng đành phải đến chỗ khác mưu sinh thôi, không phải sao...?
Nhà Lữ Hành:
Cô để tâm đến Hội Đồng Bí Mật nhỉ...
Dori:
Không để ý mà được sao?! Làm ăn nhỏ ở nước ngoài đã không dễ dàng gì, giờ lại gặp phải đối thủ cạnh tranh lợi hại như vậy...
Dori:
Thôi bỏ đi. Giàu sang có vận, tôi cũng không oán trách.
Dori:
Nhưng nếu phải nói thì vị đồng hương Nefer này cũng từng giúp đỡ khi tôi vừa đến đây.
Dori:
Muốn trách thì trách lâu như vậy rồi mà tôi cũng không tìm được cơ hội để trả món nợ ân tình này!
Dori:
Nếu hai người nghe ngóng được cô chủ đó muốn gì thì nhớ đến tìm tôi đầu tiên nhé!
Nói chuyện với Columbina
Paimon:
Columbina! Sao cô lại đến đây?
Columbina:
Hmm? Không phải hai người đề nghị tôi ra ngoài đi dạo sao?
Paimon:
Cũng đúng. Nhưng cô không sợ bị Fatui phát hiện sao?
Columbina:
Sandrone không có hứng thú bắt tôi, những Fatui khác cũng không mạo hiểm đến tìm tôi. Họ đang có vấn đề khó hơn cần giải quyết rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Ý là Rerir sao... Bây giờ hắn đang đe dọa đến tất cả mọi người ở Nod-Krai.)
Paimon:
Thôi được, ra ngoài đi dạo cũng là chuyện tốt. Thế nào, cô thích Thị Trấn Nasha này chứ?
Columbina:
Hm... Dòng chảy Kuuvahki hơi rối loạn, trong lòng mọi người đang rất bất an.
Columbina:
Nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà?
Columbina:
Món ăn lần trước hai người mời tôi là mua ở đây đúng không?
Paimon:
(Để tâm tới chuyện đó sao? Chắc không phải cô ấy đến để ăn Thịt Chiên Quả Mọng đấy chứ?!)
Paimon:
À! Nếu cô thích thì lần sau chúng tôi dẫn cô đi ăn. Vẫn còn rất nhiều món ngon mà khi ở nhà thì sẽ không có đâu.
Columbina:
...Hmm? Nãy giờ cậu im lặng, trong lòng có khúc mắc gì sao?
Columbina:
Ừm... Lúc đó tôi không thể hiểu được kế hoạch của hắn.
Columbina:
Nay hắn đã lấy được hình thể, sức mạnh không thể xem thường.
Columbina:
Nhưng có một chấp niệm trong sức mạnh đó, một chấp niệm gần như điên cuồng.
Columbina:
Tôi không rõ chấp niệm đó đến từ mặt trăng, hay là đến từ thứ gì khác...
Columbina:
Có lẽ việc hiểu rõ chấp niệm này là gì sẽ là mấu chốt để đối phó với hắn ta sau này...
Columbina:
Thói quen sinh hoạt của Sandrone rất thất thường. Dottore thì hay sai bảo người khác làm việc, còn Arlecchino thì...
Columbina:
Hmm? Cậu muốn nghe thứ khác sao?
Columbina:
Cậu từng đến Cục Thiết Kế Thí Nghiệm đó chưa? Ừm... "Vũ khí" đó là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của Nữ Hoàng. Ít nhất thì nghe nói là như vậy.
Columbina:
Kế hoạch cụ thể là gì à? Tôi không quan tâm lắm.
Columbina:
Nếu muốn, tôi có thể giúp cậu tìm kiếm trong Tủy Mặt Trăng của Hằng Nguyệt.
Columbina:
Nhưng sau lần xem trước đó, tôi cảm thấy phi thuyền của cậu giống như bị cố tình giấu đi hơn.
Columbina:
Có lẽ ai đó không muốn cậu hay người khác biết được một số sự thật.
Columbina:
Người có thể làm được chuyện đó... chắc chắn không nhiều.
Columbina:
Tôi... vẫn muốn quay lại mặt trăng thuộc về mình...
Columbina:
Đó là nơi chôn giấu đáp án, đó mới là... "nhà" của tôi.
Lời Kết
"Thợ Săn Ánh Trăng":
...Thú vị đấy.
"Thợ Săn Ánh Trăng":
Đã đi theo đến đây rồi, chi bằng nói rõ thân phận đi.
Varka:
Haha, cũng phải! Suýt chút quên tự giới thiệu rồi.
Varka:
Tôi là Kỵ Sĩ Bắc Phong kiêm Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Varka.