arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bài Ca Không Nguyệt - Màn 1

Vũ Điệu Của Rừng Sương Và Sóng Tuyết


Nơi Trăng Mọc
Ánh trăng trải đường, dẫn bạn đến Nod-Krai, miền đất hứa của nhà mạo hiểm và những kẻ lang bạt...
Bắt đầu chuyến hành trình mới
Paimon:
Ineffa, để cô đợi lâu rồi!
Ineffa:
Không sao. Tôi kiểm tra thấy thời tiết trong mấy ngày gần đây rất đẹp, là ngày thích hợp để ngồi thuyền. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Nhưng mà... Lần này chúng ta cũng xuất phát mà không nói cho bất kỳ ai ở đây biết giống như lần trước sao?
Paimon:
Hihi, thật ra thì trên đường tới đây tôi có gặp một người quen...
Mualani:
Không có tiệc chia tay trước khi rời đi thì không được đâu nhé!
Kachina:
Đúng vậy. Em đã chuẩn bị sẵn cho sư phụ rồi.
Ajaw:
Còn chưa dâng cống phẩm cho Thánh Long Toàn Năng ta mà đã muốn đi rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Lại, lại bị bắt rồi sao...
Kinich:
Chúng tôi nghe nói cậu sắp đến Nod-Krai theo lời hẹn, nên đã nhờ Paimon báo trước thời điểm xuất phát.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là Paimon.
Paimon:
Ây da... Hihi, chúng ta thực sự không định thay đổi thói quen đó sao?
Mualani:
Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian đâu. Mọi người đều đang đợi ở hội trường rồi. Có nhóm Chasca, Iansan, Ororon... cả Hỏa Thần cũng đến nữa.
Kachina:
Ineffa cũng đi cùng nhé! Chị Xilonen có chuẩn bị sẵn quà đó.
Ineffa:
Tôi đồng ý đi cùng. Xilonen rất biết cách xoa bóp cho tôi, tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
Paimon:
Thì ra robot cũng thích được xoa bóp à? Hmm... Hoặc có thể nói là Xilonen rất am hiểu về robot chăng?
Kinich:
Vậy thì không hàn huyên nữa, chúng ta mau đến hội trường thôi.
Paimon:
Tuyệt quá! Tiệc tùng thôi!
Ở một góc khuất không ai để ý, một đôi mắt đang âm thầm dõi theo cảnh tượng này...
???:
...
Đến Nod-Krai
???:
Có chuyện gì?
???:
...Họ đã khởi hành rồi.
???:
Hah... Kết quả giống hệt với dự tính đấy.
???:
Lần này, để ta đi gặp "biến số" đó vậy.
Paimon:
...Kể ra, mỗi khi đến quốc gia tiếp theo thì trên đường luôn có một điểm phân giới, khiến tôi cảm thấy: "A, phía trước chính là quốc gia mới".
Paimon:
Đối với tôi thì điểm phân giới lần này là lúc tôi ăn hết Bánh Quy Saurus trong túi. Biết trước thì tôi đã lấy thêm nhiều món ăn của Natlan trong bữa tiệc rồi.
Ineffa:
Cũng có nghĩa là Paimon đã xem điểm tọa độ ở hai phút bốn mươi giây trước là ranh giới giữa Natlan và Nod-Krai... Điều này có chút sai lệch với kho dữ liệu chính mà tôi lưu trữ.
Paimon:
Cái tôi nói chỉ là cảm giác về mặt tâm lý thôi... Hmm, vậy Nhà Lữ Hành thấy điểm phân giới là ở đâu?
Paimon:
Ừm! Có lý.
Paimon:
Còn Ineffa thì sao? Hm... Kể ra thì phải hỏi ngược lại. Lúc đến Natlan, cô thấy đâu mới là ranh giới?
Ineffa:
Hmm... Chắc là khi bộ phận thăm dò của tôi không còn cảm nhận được "mặt trăng" nữa.
Paimon:
Mặt trăng? Ý là vầng trăng trên bầu trời đó hả?
Ineffa:
Không, ý tôi là... Ah, Paimon, Nhà Lữ Hành, chúng ta đến rồi.
Paimon:
Ồ!
Ineffa:
Paimon, Nhà Lữ Hành, chào mừng đến với Nod-Krai.
Paimon:
Phía trước chính là Thị Trấn Nasha phải không? Tôi nhớ là trên đường đi Ineffa có nhắc đến địa điểm này!
Nhà Lữ Hành:
(...Hửm?)
Ineffa:
Đúng vậy. Đó cũng là thị trấn buôn bán nhộn nhịp nhất Nod-Krai đấy.
Nhà Lữ Hành:
(...! Chẳng lẽ là...!)
Paimon:
Hihi, vậy ở đây chắc sẽ có rất nhiều đặc sản bản địa đấy...
Paimon:
Hửm? Nhà Lữ Hành, sao thế?
Nhà Lữ Hành:
Paimon...
Nhà Lữ Hành:
Đây là nơi phi thuyền của tôi và Lumine đã phải hạ cánh khi vừa mới đến Teyvat...
Paimon:
Hả?!
Paimon:
Có... Có chắc không đấy? Chuyện quan trọng như vậy sao trước đây không nói với tôi?
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì... khi đó ký ức của tôi rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ là Lumine đã đánh thức tôi, rồi sau đó rời khỏi phi thuyền...
Nhà Lữ Hành:
Còn khi vừa bước chân lên mảnh đất này, tôi đã cảm nhận được gì đó... Một loại sức mạnh trong ký ức...
Ineffa:
"Kuuvahki"?
Paimon:
Gì cơ?
Ineffa:
Người dân địa phương gọi nó là "Kuuvahki". Đó là một loại sức mạnh nguyên tố đặc biệt ở Nod-Krai, hoặc có thể nói đó là một loại sức mạnh nguyên tố nguyên thủy thuần túy.
Nhà Lữ Hành:
Giống như "Phlogiston" sao?
Ineffa:
Đúng vậy, khá tương đồng với nhau. Trong kho dữ liệu của tôi còn có một khái niệm tương tự là "Biển Khởi Nguyên" nữa.
Ineffa:
Truyền thuyết kể rằng cách đây rất lâu, mặt trăng trên bầu trời đã mọc lên từ mảnh đất Nod-Krai này.
Ineffa:
Kết quả nghiên cứu địa chất và thăm dò thiên thạch của Nod-Krai ngày nay cũng đã chứng thực quan điểm này.
Paimon:
Vừa rồi cô nói là cảm nhận được mặt trăng, ý là chỉ "Kuuvahki" này sao?
Nhà Lữ Hành:
(Quả thật... Nó giống với Phlogiston, nhưng lại có một chút khác biệt... Có thể chúng thuộc về "Lãnh Địa Ánh Sáng" mà Dạ Thần từng nhắc tới...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng cảm giác này... Đây chắc chắn là loại sức mạnh mà mình đã cảm nhận được khi lần đầu tiên tiếp xúc với đại lục Teyvat...)
Paimon:
Nói vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội tìm thấy chiếc phi thuyền đó sao? Nhà Lữ Hành còn nhớ nó đã hạ cánh ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là... bên bờ biển nào đó chăng?
Ineffa:
Nod-Krai bốn bề là biển, nên bãi biển cũng nhiều không đếm xuể.
Nhà Lữ Hành:
Hình như... còn có ngọn núi nữa...
Ineffa:
Hmm... Vẫn không thể tìm kiếm chính xác được.
Paimon:
Nhất thời không nhớ ra cũng không sao. Dù gì cũng đã qua lâu quá rồi mà...
Paimon:
Chúng ta vẫn cứ như trước đây thôi, vừa đi du ngoạn vừa tìm! Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh Nhà Lữ Hành mà!
Ineffa:
Tôi cũng sẽ giúp đỡ.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé...
Paimon:
Ừm! Dù sao đi nữa, việc biết phi thuyền đang ở Nod-Krai cũng xem như đã tiến được một bước quan trọng rồi!
Ineffa:
Giống như đến được một "điểm phân giới" khác nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy! Ineffa học nhanh đấy!
Nhà Lữ Hành:
(Nếu tìm được phi thuyền của mình và Lumine, thì chắc sẽ xem được nhật ký bay...)
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng cũng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra rồi... Đáp án cần tìm đã được chôn vùi trong mảnh đất này...)
Paimon:
Khụ, vậy thì hãy để người dẫn đường giỏi nhất là tôi đây tuyên bố lại một lần nữa...
Paimon:
Nod-Krai, chúng tôi đến đây!
Vào Thị Trấn Nasha
Paimon:
Kể ra thì... Nếu muốn gửi ủy thác tìm phi thuyền và tìm hiểu thêm thông tin về Nod-Krai, vậy có phải nên đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm một chuyến không?
Ineffa:
Hiệp hội được đặt ở trong Thị Trấn Nasha, chúng ta cứ đi theo con đường này một đoạn là tới.
Paimon:
Hửm? Đó là gì vậy?
Paimon:
Lơ lửng trong không trung, trông rất giống "Tiên Linh".
Ineffa:
Đó là Kuuhenki, một chủng loài riêng biệt của Nod-Krai.
Paimon:
Kuuhenki? Nó có liên quan với mặt trăng sao?
Ineffa:
Ừm, theo cư dân bản địa ở đây là Dòng Dõi Sương Nguyệt thì chúng là thân quyến của Nguyệt Thần, sẽ chỉ dẫn cho những con người dưới ánh trăng tìm được những thứ quan trọng.
Paimon:
Nguyệt Thần? Tôi còn tưởng mọi người ở đây đều tôn thờ Nữ Hoàng Băng Giá chứ.
Ineffa:
Nod-Krai nằm ở vùng biên giới Snezhnaya, nên những người ở đây từ xưa đã có tín ngưỡng độc đáo của riêng mình. Như tôi đã nói trước đó, vùng đất này có liên hệ mật thiết với mặt trăng trên bầu trời.
Ineffa:
Còn tín ngưỡng của Dòng Dõi Sương Nguyệt dường như là bắt nguồn từ thời kỳ văn minh thiên sứ. Theo tài liệu trong kho dữ liệu của tôi thì lúc đó còn chưa tồn tại bảy vị chấp chính trần thế.
Paimon:
Ồ! Cũng có nghĩa là lịch sử tín ngưỡng của họ còn lâu đời hơn cả Chiến Tranh Ma Thần sao?
Ineffa:
Ừm. Sau này các vị sẽ thấy được một số tượng thần, chúng được Dòng Dõi Sương Nguyệt ở đây điêu khắc.
Paimon:
Ah! Hình như nó sắp trôi đi rồi!
Ineffa:
Tôi đề nghị chúng ta nên đi theo xem thử. Tỷ lệ người bình thường và Kuuhenki gặp nhau chỉ dao động dưới một chữ số, rất nhiều người đã xem chúng như linh vật đấy.
Nói chuyện với Ineffa
Paimon:
Đây là... quyển hướng dẫn du lịch? Đúng là nó đã đưa chúng ta đi tìm được thứ hữu ích này.
Ineffa:
Có điểm nào thú vị không?
Paimon:
Trông khá thú vị đấy. Nếu có thời gian thì tôi muốn xem hết một lượt luôn...
Ineffa:
Đang điều chỉnh lộ trình...
Ineffa:
Hmm, cứ tiếp tục đi theo con đường này thì sẽ đến một khu vực có phong cảnh rất đẹp, có thể đồng thời định vị được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm và nhiều cửa tiệm đặc sắc khác.
Paimon:
Woa... Tôi, tôi có cảm giác nếu không cố gắng hơn thì sẽ bị Ineffa cướp mất việc luôn đấy.
Đi theo Ineffa để làm quen Thị Trấn Nasha
Paimon:
Ồ! Trông Thị Trấn Nasha cũng rộng thật! Tuy là... không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm...
Ineffa:
Cụ thể là có điểm nào chênh lệch vậy?
Paimon:
Trước đây tôi luôn nghe nói Nod-Krai là miền đất hứa của các nhà mạo hiểm, nên tôi tưởng phong cách ở đây sẽ... dễ thương hoàn hảo hơn chút chứ?
Ineffa:
Nod-Krai quả thực từng có một quá khứ yên bình. Truyền thuyết kể rằng khi đó vẫn còn là thời đại của các fae.
Ineffa:
Hiện nay vẫn còn người truyền tai nhau về sự tích anh hùng của thời đó. Nổi tiếng nhất là câu chuyện về "Fae Của Ngọn Đèn"...
Ineffa:
Vị fae này đã làm rất nhiều việc tốt cho Nod-Krai. Giờ đây công việc tuần tra ban đêm của Người Giữ Đèn, có một phần cũng là để tri ân vị fae đó. Nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà...?
Ineffa:
Sau đó, Nod-Krai đã xảy ra thảm họa Vực Sâu quy mô lớn, rồi trở thành vùng đất hoang phế.
Ineffa:
Fae trong truyền thuyết cảm thấy bi thương cho vùng đất mình yêu quý, nên đã dập tắt chính mình... Giống như Vực Sâu đã dập tắt hết hy vọng khi đó...
Ineffa:
Miền đất hứa mà mọi người nói đến bây giờ giống như một kỳ vọng hơn, hoặc có thể nói là một sự trớ trêu.
Paimon:
Trớ trêu...?
Ineffa:
Ở đây không tồn tại cơ quan quản lý chính thức. Về lý thuyết thì chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì và trở thành bất cứ ai mà mình muốn.
Ineffa:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm ở bên đó, ngay quảng trường trung tâm của Thị Trấn Nasha. Còn Quán Rượu Soái Hạm thì nằm bên kia.
Paimon:
Hửm? Vậy tòa kiến trúc cao nhất đó là gì thế?
Ineffa:
Là "Pháo Năng Lượng Kuuvahki Rền Vang" của Aino. Khi cấp độ thảm họa của Cuộc Săn Hoang Dã ở ngoài Thị Trấn Nasha đạt đến mức nhất định thì nó sẽ được khởi động.
Ineffa:
Nhưng vừa rồi tôi đã quét thử... Phát hiện ra khẩu pháo đang gặp vài sự cố... Xác suất cao là do lần khai hỏa trước đó.
Paimon:
Cuộc Săn Hoang Dã...? Chính là thảm họa Vực Sâu tại Nod-Krai mà cô từng nhắc đến đúng không?
Ineffa:
Thời gian và địa điểm xảy ra hiện tượng Cuộc Săn Hoang Dã rất ngẫu nhiên, lần đầu tiên có thể truy ngược về vài trăm năm trước. Có điều lúc đó nó vẫn chỉ là một truyền thuyết mà người lớn dùng để dọa con nít thôi...
Ineffa:
"Nếu không nghe lời, thì sẽ bị Cuộc Săn Hoang Dã bắt đi đấy. Nghe đi này, tiếng khóc trong làn sương mù kia chính là lời khóc than của một cô gái bị bắt đi đó."
Paimon:
Thật sự có âm thanh đó sao?
Ineffa:
Tôi không chứng kiến qua nhiều Cuộc Săn Hoang Dã, nên không thể phân tích vấn đề này từ góc độ thống kê.
Ineffa:
Nhưng truyền thuyết kể rằng trong Cuộc Săn Hoang Dã đầu tiên, người ta chỉ nhìn thấy bóng ma của một cô gái trong sương mù. Còn về chuyện nó thật sự trở thành thảm họa đi kèm với ma vật Vực Sâu thì đã là chuyện sau đó rồi.
Paimon:
Ngẫm lại thì Aino đúng là giỏi mà. Không chỉ sửa được Ineffa, mà còn chế tạo ra khẩu pháo lợi hại đó nữa.
Ineffa:
Phải đó, Aino rất lợi hại.
Ineffa:
Theo kế hoạch vạch ra thì đến lúc tôi nên đưa mọi người đến Soái Hạm rồi.
Paimon:
Được đó, chúng ta cũng không nên để Varka chờ lâu. Tuy không biết giờ này anh ta có xuất hiện ở trong quán rượu không...
Paimon:
Nói đúng lắm.
Vào "Soái Hạm"
Ineffa:
Đây chính là Soái Hạm.
Paimon:
Trong thư Varka nói là muốn chúng ta đến đây gặp anh ấy đúng không? Để xem nào... Varka, Varka...
Ineffa:
...Chưa tìm thấy hạng mục phù hợp.
Paimon:
Không có ở đây sao...? Thôi được rồi, ngẫm lại thì chúng ta cũng chưa hồi âm rằng hôm nay sẽ đến Nod-Krai.
Paimon:
Hay là đi hỏi ông chủ kia đi. Trong mô tả của người khác thì tửu lượng của Đại Đội Trưởng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho từng quán rượu đấy.
Nói chuyện với người pha chế rượu
Demyan:
Ồ? Đây chẳng phải là Ineffa sao?
Ineffa:
Xin chào, Demyan.
Paimon:
Hai người biết nhau sao?
Demyan:
Tất nhiên rồi. Ineffa là khách quen của Soái Hạm mà.
Paimon:
Thì ra robot cũng thích uống rượu à?
Ineffa:
Không thích. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của rượu rất thấp, tạp chất lại quá nhiều. Nhưng món Thịt Chiên Quả Mọng ở đây tôi chấm 9.12/10 điểm. Aino cũng thích lắm.
Demyan:
Trong khoảng thời gian cô đến Natlan, Varka ngày nào cũng đến đây đóng gói một phần Thịt Chiên Quả Mọng mang về cho Aino đấy.
Paimon:
Chắc là sợ Aino lo lắng cho Ineffa nên ăn uống không ngon miệng nhỉ...
Demyan:
Ừm... Thực ra là do Varka phát hiện sau khi Ineffa rời khỏi, Aino bắt đầu ăn lấy ăn để số đồ ăn vặt mà thường ngày không được ăn, nên lo là cô ấy sẽ không cân bằng được dinh dưỡng...
Ineffa:
...
Demyan:
Ahaha... Hình như tôi nói hơi nhiều rồi. Nếu cô đã từ Natlan trở về, vậy thì hai vị bên cạnh đây chắc hẳn là Nhà Lữ Hành và Paimon mà Varka từng nhắc đến nhỉ?
Paimon:
Ừm! Chính là chúng tôi đây!
Paimon:
Nói vậy thì anh và Varka cũng quen biết nhau nhỉ?
Demyan:
Varka à? Haha, chứ còn sao nữa? Anh ấy là người duy nhất có thể chịu được mười lượt Vòng Quay Đặc Biệt ở chỗ chúng tôi đấy!
Paimon:
Anh ta nổi tiếng như vậy sao? Mặc dù đó không phải là chuyện gì đấy nằm ngoài dự đoán...
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh có biết anh ta đang ở đâu không?
Demyan:
Bây giờ à... Có lẽ đang ở gần Amsvartnir thôi. Cách đây khá xa.
Paimon:
Hả? Đó là ở đâu.
Demyan:
Là một nơi nằm ở phía bắc của Nod-Krai. Nghe nói ở đó xảy ra một số chuyện, nên anh ấy đã dẫn theo thuộc hạ của mình đến đó rồi.
Paimon:
Hả? Sao lại bỏ lỡ một cách trùng hợp như thế nhỉ?
Demyan:
Haha, Varka bảo chắc chắn cậu sẽ nói như vậy, nên đã nhắc tôi giữ cậu ở lại đây để tận hưởng chuyến hành trình rồi. Nói là chuyện bên đó cứ giao cho anh ấy là được.
Paimon:
Được rồi... Nếu Varka đã tự tin như thế thì đành phải chấp nhận lòng tốt của anh ta thôi vậy. Dù sao cũng là Đại Đội Trưởng mà, tôi cũng không lo lắm.
Demyan:
Còn phải nói sao. Anh ấy còn bảo tôi chừa phòng cho hai vị đó, lại còn là căn phòng đẹp nhất của chúng tôi nữa. Mora cũng đã được trả trước rồi.
Paimon:
Woa! Hào phóng vậy sao! Hihi, tuy vẫn chưa chính thức gặp mặt, nhưng tôi có dự cảm là sẽ hợp cạ với Varka đấy!
Demyan:
À, còn có món Thịt Chiên Quả Mọng mà Varka nhờ tôi chuẩn bị cho Ineffa nữa, cũng đã được thanh toán trước rồi.
Ineffa:
Cảm ơn nhé.
Demyan:
Là tôi nên nói lời cảm ơn mới đúng, đều nhờ có các vị cả đấy.
Ineffa:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai vị có thể mang hành lý vào trong phòng trước. Tôi sẽ nhân lúc này đi mua một số linh kiện mà Aino nhờ tôi mang về.
Paimon:
Được, dù sao chúng tôi cũng lấy được bản đồ hướng dẫn rồi. Sau khi cất hành lý xong sẽ tự đi dạo một chút. Lát nữa chúng ta tập hợp sau nhé!
Ineffa:
Không cần tôi chỉ đường sao?
Paimon:
Không sao, chúng tôi đã ghi lại tuyến đường đại khái rồi, sẽ không lạc đường đâu.
Ineffa:
Cảm ơn. Điều này giúp tôi tiết kiệm được khoảng 30% thời gian dự kiến, vậy thì sẽ có thể gặp được Aino sớm hơn 45 phút.
Paimon:
Đúng vậy, chắc cô cũng rất nhớ Aino đúng không? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi.
Vào phòng nghỉ
Paimon:
Hihi, cảm giác có người chuẩn bị sẵn đồ ăn nơi ở cho chúng ta thật là tuyệt.
Paimon:
Nhưng đây là phòng ngủ tốt nhất của Soái Hạm rồi à? Cũng rộng rãi, nhưng trông có vẻ cũ kỹ, giống như những căn nhà khác trong Thị Trấn Nasha vậy.
Paimon:
Vậy nguyên nhân của chuyện này là do lịch sử của Nod-Krai sao? Cũng có lý, nhưng khi đó rốt cuộc đã xảy ra thảm họa gì nhỉ?
Paimon:
Chúng ta có cần gọi một phần Thịt Chiên Quả Mọng thử không? Nghe họ nói cả buổi làm tôi cũng thấy đói rồi.
Paimon:
Ối! Xin lỗi, là do tôi không nhìn đường!
???:
Đừng nói vậy, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Dù sao thì tôi cũng không nên đứng suy tư trong hành lang.
Paimon:
Ơ? Nhìn dáng vẻ của anh, chẳng lẽ là ở phòng bên cạnh chúng tôi sao?
Flins:
Cô đúng là nhạy bén đấy. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kyryll Chudomirovich Flins, hai vị cứ gọi tôi Flins là được.
Paimon:
Cái tên dài thật đấy...
Flins:
Vậy à? Điều này có lẽ là bình thường ở Snezhnaya. Vậy xem ra hai vị là lữ khách đến Nod-Krai du lịch sao?
Paimon:
Đúng vậy. Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều quốc gia rồi, hôm nay vừa mới đến Nod-Krai thôi.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Flins:
Có thể gặp được nhà lữ hành đi khắp nơi như vậy là vinh hạnh của tôi.
Paimon:
Anh cũng đến đây du lịch sao?
Flins:
Ồ, tôi cũng mong mình sẽ có thời gian rảnh rỗi để đi du lịch đấy. Nhưng rất tiếc, tôi chỉ ở lại đây một đêm thôi.
Paimon:
Hửm? Anh đang làm việc sao?
Flins:
Có thể nói là vậy. Tôi là Ratnik của Nod-Krai, thường ngày sẽ canh gác ở gần nghĩa trang phía bắc. Hôm nay tôi đến đây chỉ là để sửa chữa chiếc đèn này.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Chiếc đèn này... có vẻ kỳ lạ...)
Paimon:
Nghĩa... nghĩa trang?
Flins:
Kinh ngạc như vậy cũng bình thường thôi. Do người thường thì khó mà tưởng tượng được những ngày tháng sống cùng với bia mộ và bùn đất.
Flins:
Nhưng nếu như các vị đã từng nghe qua về thảm họa Cuộc Săn Hoang Dã, vậy thì sẽ có thể hiểu được việc nó thường xuyên mang theo linh hồn bị Vực Sâu làm ô nhiễm đến đây. Cũng không khó để hiểu được vì sao chúng tôi lại canh gác bên cạnh nghĩa trang.
Paimon:
Thì ra là làm công việc chống lại Vực Sâu... Vậy chắc là vất vả lắm nhỉ?
Flins:
Cảm ơn đã quan tâm. Tôi đã quen với công việc này rồi, nó thích hợp với tôi. Đôi khi so với thị trấn náo nhiệt thì tôi lại thích nghĩa trang yên tĩnh hơn.
Paimon:
Mặc dù ít nhiều tôi có thể hiểu được anh, nhưng nếu bắt tôi sống ở đó thì chắc là không thể rồi... Cứ cảm thấy ban đêm tôi sẽ sợ tới mức không ngủ được mất.
Flins:
Ồ, chuyện này thì cứ yên tâm, những hồn ma trong nghĩa trang rất ít khi nói chuyện. Hơn nữa nếu nói qua vài câu thì sẽ còn phát hiện ra chúng thú vị hơn cả người sống nữa đấy.
Paimon:
Hả...?
Nhà Lữ Hành:
Hả...?
Flins:
Hmm? Đã nói chuyện lâu như vậy rồi sao? Xem ra tôi rất hợp với hai vị đấy.
Flins:
Nhưng vẫn mong hai vị thứ lỗi cho tôi, thời gian hẹn của tôi sắp đến rồi. Ratnik không có đèn thì giống như lữ khách không có bản đồ vậy, rất nghiêm trọng đấy.
Paimon:
Ừm, vậy anh làm việc của mình đi, chúng tôi không làm phiền nữa.
Flins:
Có gì đâu. Nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn được trò chuyện thêm với hai vị.
Flins:
Hai vị có thể ghé thăm nghĩa trang của tôi bất cứ lúc nào. Ý tôi là... nghĩa trang mà tôi canh gác. Sự hiện diện của hai vị nhất định sẽ khiến cho nơi đó tỏa sáng rực rỡ.
Paimon:
Được... được thôi, nếu có dịp thì chúng tôi sẽ ghé...
Flins:
Vậy thì tôi sẽ dùng lời từ biệt mà Ratnik hay nói... Gặp lại nơi mộ phần nhé.
Paimon:
Phù... Đúng là một người kỳ lạ...
Paimon:
Không phải tôi đang nói xấu người ta, nhưng tôi cảm thấy anh ta vừa lịch sự vừa u ám. Cái này là do ở lâu trong nghĩa trang sao...?
Nhà Lữ Hành:
Paimon có thấy ngọn đèn của anh ta kỳ lạ không...?
Paimon:
Đèn? Thì chắc là do nó bị hư mà?
Nhà Lữ Hành:
Hình như bên trong có thứ gì đó...
Paimon:
Trước giờ Nhà Lữ Hành luôn rất nhạy bén với những thứ này đấy. Nếu quan tâm thì lần sau gặp anh ta hỏi thử vậy.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, lần sau.. gặp lại nơi mộ phần nhé.
Paimon:
Này! Đừng có học theo cách nói chuyện của anh ta chứ!
Rời "Soái Hạm"
Paimon:
Ah! Tôi quên mất chuyện quan trọng!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Paimon:
Không phải chúng ta đã nói là sẽ gọi một phần Thịt Chiên Quả Mọng sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi để quên nơi mộ phần rồi...
Paimon:
Nhưng bây giờ quay về Soái Hạm thì lại thấy lãng phí thời gian quá...
???:
Hãy nhận lấy phần "Thu Hoạch Hôm Nay" nhé. Nguyệt Thần sẽ phù hộ cho chúng ta bất kể ngày đêm.
Paimon:
Ủa? Bên đó có gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là đang phát thức ăn.
Paimon:
Không mất tiền sao? Woa... Họ tốt thật đó.
Paimon:
Vậy, vậy thì chúng ta cũng đi nhận một phần đi! Tôi rất tò mò xem thức ăn của họ có mùi vị thế nào đấy.
???:
Lữ khách từ xa tới, ánh trăng sẽ soi sáng con đường phía trước cho các vị.
Paimon:
Hả? Sao cô biết chúng tôi đến đây du lịch vậy?
???:
Những chú chim trên trời từ nãy đã thì thầm về hành tung của các vị rồi. Hai vị đây dường như là những vị khách không tầm thường nhỉ.
Paimon:
Chim?
???:
Xin thứ lỗi, tôi không nên dùng ngôn từ của người khác để chào đón cuộc gặp đầu tiên của chúng ta. Chắc các vị cũng đang tò mò về thân phận của tôi, đúng chứ?
Lauma:
Tôi tên Lauma, là Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt. Hai vị, xin hãy nhận lấy phần "Thu Hoạch Hôm Nay" như một lữ khách qua đường hay tín đồ ở đây nhé.
Paimon:
Được thôi. Tôi là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành. Cảm ơn món ngon của cô nhé, chúng tôi xin mỗi người một phần.
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng cảm ơn.
Lauma:
Đừng bận tâm. Đây là phần thức ăn ngon nhất mà chúng tôi đã hái cùng với những giọt sương sáng nay đấy. Hy vọng nó sẽ giúp tâm trạng của các vị vui hơn.
Paimon:
Phần ngon nhất ư? Mà sao các cô không giữ lại cho bản thân thế?
Lauma:
Hah... "Loại quả hái được đầu tiên này phải đặt ở Tế Đàn Ánh Trăng. Đây không phải để dâng lên cho thần linh, mà là để giữ lại ánh lửa cho những vị thợ săn lạc đường. Vì lưỡi dao của những người đói khát sẽ dễ bị đêm tối mê hoặc."
Lauma:
Có lẽ các vị đã biết, Dòng Dõi Sương Nguyệt chúng tôi tôn thờ Nguyệt Thần. Chúng tôi tin rằng lòng tốt và sự cao thượng chính là ánh sáng dẫn dắt mọi người bước ra khỏi màn đêm.
Lauma:
Và giờ đây những tên Fatui ngạo mạn đã đến Nod-Krai, đây chính là lúc cần mọi người mượn lấy đức hạnh cao đẹp để đoàn kết lại.
Ognjen:
Hah, xem ai lại đến đây kìa? Dòng Dõi Sương Nguyệt "lương thiện" à, cho bọn ta hai phần đi nào.
Oiva:
Đúng đấy, mỗi người hai phần. Bọn ta đói đến mức quặn bụng rồi đây này.
Vilemina:
Fatui... Các người đã làm chuyện như vậy với tượng thần của chúng tôi, vậy mà còn dám...
Lauma:
Vilemina, đưa cho họ vài phần "Thu Hoạch Hôm Nay" đi.
Ognjen:
Có nghe thấy không? Đừng lề mề nữa, đem phần ngon nhất ra đây nhé.
Vilemina:
Nhưng mà... Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân à, bọn họ...
Lauma:
Hãy nhận lấy thức ăn của mình nhé. Nhưng hãy nhớ kỹ: "Lòng tốt là ngọn đèn đầu tiên để lại cho những ai đang vấp ngã trong sự thiếu hiểu biết."
Oiva:
Cô nói sao?
Lauma:
Tôi chưa nói xong. "Nếu như vẫn không thể đuổi theo ánh sáng thuần khiết, thì nên dùng lưỡi dao sương giá giúp họ nhận ra hình dạng của vầng trăng."
Ognjen:
...Cô!
Oiva:
Này... Bên đó.
Ognjen:
Hừ, thôi kệ. Dù sao Fatui cũng sẽ sớm tìm đến các người thôi, cứ chờ xem.
Ognjen:
...Sao toàn là đồ chay thế này? Như vậy thì làm sao mà ngon chứ?
Paimon:
Bọn họ thật đáng ghét.
Vilemina:
Hừ... Từ khi chúng đem theo đống thiết bị linh tinh đến Nod-Krai để thành lập cục thiết kế thí nghiệm gì đó, thì cuộc sống yên bình của chúng tôi đã bị xáo trộn hết cả lên!
Lauma:
Nhà Lữ Hành, từ phản ứng vừa rồi của họ, có vẻ như Fatui biết cậu đấy.
Nhà Lữ Hành:
Có thể là do ân oán tích lũy từ lâu...
Paimon:
Ừm, có lẽ mỗi khi chúng tôi đến một quốc gia mới thì đều sẽ gây hấn với Fatui, nên đã sớm bị đưa vào danh sách đen rồi.
Lauma:
Thì ra là vậy... Tôi đại diện cho Dòng Dõi Sương Nguyệt cảm ơn cậu.
Nhà Lữ Hành:
Hả? Tại sao lại cảm ơn tôi?
Lauma:
Hah... Tôi nghĩ ban nãy nếu như họ cứ lấn tới thì cậu sẽ ra tay giúp đỡ.
Lauma:
Như lời chim chóc và muông thú, sự có mặt của hai vị đã khiến chúng sinh hân hoan. Còn gì phù hợp hơn ánh trăng để tẩy trần cho lữ khách chứ?
Lauma:
Nơi sinh sống của chúng tôi - "Sương Nguyệt Phường" luôn chào đón các vị.
Lauma:
Ừm, nguyện cho chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới ánh trăng.
Paimon:
Mmm! Rõ ràng rất ngon mà! Vừa tươi vừa thanh mát. Hai tên Fatui đó đúng là không biết tốt xấu.
Paimon:
Hình như Ineffa vẫn chưa mua đồ xong, còn phía Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng không có ai. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?
Nhà Lữ Hành:
Hay là đi dạo theo bản đồ hướng dẫn nhé?
Paimon:
Cũng đúng, không thể phụ lòng tốt của Kuuhenki đó được.
Paimon:
Để tôi xem thử nào... Hmm, được! Tôi đã vạch xong tuyến đường rồi, phải theo sát tôi nhé!
Paimon:
Đây là "Quả Hạch Và Đinh Ốc"! Một tiệm trái cây, đài ghép cũng ở đây!
Paimon:
Đây là "Speranza"! Nhà hàng đề cử trong quyển hướng dẫn, tất cả nhân viên đều là trẻ con.
Paimon:
Đây là "Nhà Kính Vesnici Proleca"! Hoa của họ đều được làm từ kim loại, nghe nói sẽ không bao giờ héo!
Paimon:
Đây là "Xưởng Rossum"! Sau này muốn chế tạo vũ khí gì thì cứ tới đây!
Paimon:
Còn ở đây là đài ngắm cảnh được đặt trên cao! Woa, xem này, có thể nhìn thấy nơi rất xa đấy.
Paimon:
Bên đó là vùng phía bắc, trông có vẻ như là thứ mà Fatui tạo ra. Còn bên kia là phía tây... Ah, chính là nơi sinh sống của Dòng Dõi Sương Nguyệt mà Lauma nói nhỉ?
Paimon:
Hihi, thế nào? Mặc dù vừa rồi bị Ineffa chiếm phần, nhưng tôi vẫn làm tốt công việc của một người dẫn đường mà đúng không?
Paimon:
Ê! Lúc thế này thì phải khen tôi chứ!
Paimon:
Ơ? Nhà Lữ Hành, mau nhìn xem, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm hình như hoạt động rồi. Tôi thấy có người đang xếp hàng kìa.
Paimon:
Xem ra sắp hỏi thăm được chuyện liên quan đến phi thuyền rồi. Chúng ta đến đó nhé? Hay là vẫn còn nơi muốn đi?
Paimon:
Ở đâu thế? Ồ... Tôi cũng bắt đầu để ý rồi đấy. Nhưng không phải như kiểu tôi nghĩ đấy chứ...
Paimon:
Tóm lại, Nhà Lữ Hành cứ quyết định xem nên đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm trước hay là đến cửa tiệm khả nghi trước nhé. Nhưng nếu đến cửa tiệm đó thì phải nhớ coi chừng Mora của mình đấy!
Tham quan Thị Trấn Nasha
Dori:
Hihi, mau cầm lấy đi. Lần sau có nhu cầu thì cứ đến tìm Sangemah Bay tôi nhé!
Paimon:
Ôi trời, quả nhiên là thật này!
Dori:
Tất nhiên là thật rồi, hàng ở cửa tiệm của tôi đều là hàng thật giá thật, không lừa gạt ai... Ủa đợi đã, đây không phải hai vị khách đắt giá nhất của tôi sao!
Dori:
Hihi, nhờ phúc của khách quý như cậu ấy mà!
Dori:
Mà khách sáo quá rồi đó. Đến Nod-Krai cũng không thông báo trước cho Sangemah Bay tôi một tiếng, sớm biết vậy thì tôi đã kiếm... À không, tôi sẽ tận tâm sắp xếp thuyền cho hai người rồi.
Paimon:
Tôi thấy rất mừng vì đã không nói trước với cô đấy...
Dori:
Ôi dào, sao lại nói thế chứ. Hai người cũng biết tôi làm ăn rất có lương tâm mà.
Paimon:
Nhưng trước đây chúng tôi không biết cô có chi nhánh ở Nod-Krai đấy.
Dori:
Thương nhân tốt sẽ luôn có kế hoạch dự phòng cho mình mà. Đó cũng chính là thỏ giỏi thì phải đào nhiều hang, cửa tiệm nhiều thì nợ nần mới không hối đến được!
Dori:
Nếu hai người đã đến Nod-Krai rồi thì hay là mua một ít đồ lưu niệm của nơi này nhé? Tiệm này thứ gì cũng có, muốn mua đồ lưu niệm của Sumeru cũng được.
Paimon:
Chúng tôi vừa mới đến đây chưa bao lâu mà! Vẫn chưa đến lúc mua quà lưu niệm về cho bạn bè đâu!
Dori:
Ây da, hai vị đúng là nhìn xa trông rộng đấy. Vậy thì tôi hiểu rồi, thứ mà hai vị muốn bây giờ... Chắc là "món hàng" ở chỗ này của tôi đúng không?
Paimon:
Là sao? Mũ của cô à?
Dori:
Là tình báo chứ! Đương nhiên là những thông tin về Nod-Krai trong cái đầu thông minh của Sangemah Bay tôi đây rồi!
Dori:
Tôi biết ngay cậu là người nhìn xa mà. Nể tình những giao dịch trước đây của chúng ta, hôm nay tôi chịu lỗ đôi chút để cung cấp cho cậu vài bí mật!
Paimon:
Ồ! Hiếm khi cô tốt như vậy đấy!
Dori:
Ý là sao...! Ôi, thôi bỏ đi, tôi cứ nói với các vị thế này vậy...
Dori:
Kể từ khi tôi đến Nod-Krai kinh doanh thì đã thấy được ở đây có rất nhiều thế lực, có cả cơ hội lẫn rủi ro.
Dori:
Lúc trước, sau khi Fatui kéo hai Di Hài Cổ Nguyệt xuống cũng như thế... Mọi người dần ngửi thấy mùi gì đó hỗn loạn, mà càng hỗn loạn thì càng có cơ hội kiếm tiền.
Paimon:
Chờ đã, chúng tôi đến đây đâu phải là để kiếm tiền.
Dori:
Hả, không phải sao? Tôi còn nghĩ do nơi này là miền đất hứa của những nhà mạo hiểm, nên hai người đã đến đây theo mùi của cơ hội làm giàu chứ.
Dori:
Thôi được rồi... Vậy hai người muốn tìm hiểu điều gì?
Dori:
Dòng Dõi Sương Nguyệt? Nhóm người tôn thờ Nguyệt Thần đó sao? Họ cũng không xấu, chỉ là hầu như đều sống cuộc đời thanh tịnh giản dị, không kiếm được bao nhiêu tiền từ họ.
Dori:
Nhưng mà... Dạo này mối quan hệ giữa họ và Fatui trở nên căng thẳng, e là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột lớn... Đến lúc đó kiếm thêm một khoản cũng không muộn.
Dori:
À, ban nãy quên nói. Hai người sớm muộn gì cũng sẽ đi làm quen với những thương nhân khác ở Nod-Krai, sau đó sẽ nghe nói đến một nơi gọi là "Hội Đồng Bí Mật".
Dori:
Nghe tôi khuyên một câu, đừng đến đó! Dù có gặp khó khăn lớn cỡ nào đi nữa thì cũng đừng đến!
Paimon:
"Hội Đồng Bí Mật"? Đó là nơi làm gì vậy?
Dori:
Haiz... Chính là nơi xử lý các loại tranh chấp ấy. Nhưng cô chủ ở đó thu phí vừa cao lại vừa nóng nảy, khác xa với Sangemah Bay tôi đây!
Paimon:
Chắc không phải vì cô muốn giữ chúng tôi lại, nên mới không cho chúng tôi đến đó đấy chứ?
Dori:
(Chậc...! Paimon từ khi nào lại trở nên lanh lẹ như vậy nhỉ? Mình đúng là vì để giữ họ lại nên mới cố tình nhả nhiều tin tình báo miễn phí như vậy...!)
Dori:
Sao... sao có thể chứ! Tôi chỉ nghĩ đến ví tiền của hai người thôi... À không! Ý là tôi chỉ đang lo cho ví tiền của hai người thôi!
Paimon:
Càng ngày càng không có sức thuyết phục rồi đấy...
Dori:
Thôi được rồi... Cạnh tranh thị trường luôn tàn khốc mà, tôi cũng không tranh giành gì nữa.
Dori:
Nhưng tôi không hề lừa gạt gì về chuyện cô chủ ở đó đâu. Cô ta nằm trong danh sách "ba người Nod-Krai tuyệt đối không được dây vào"! Và cũng nằm trong danh sách "ba người muốn lấy lòng" của tôi đấy!
Paimon:
Khoa trương vậy sao? Tôi cứ cảm thấy như cô đang nói xấu người cùng ngành đấy...
Dori:
Được rồi, không tin thì cứ thử đi. Tuy là người cùng đến từ Sumeru, nhưng so với cô ta thì lương tâm của tôi còn nhiều đến mức có thể xây dựng ba tòa Cung Điện Alcazarzaray đó!
Dori:
Đến lúc đó, đừng nói Dori tôi không nhắc nhở trước nhé!
Tham quan Thị Trấn Nasha
Paimon:
Cũng may bây giờ không còn ai xếp hàng nữa. Chúng ta đi chào hỏi Katheryne đi!
Paimon:
Katheryne! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè!
Katheryne (?):
Hah, thật nực cười...
Paimon:
Hửm?
Katheryne (?):
Có câu người đời bị thân xác trói buộc, nên không thể chạm đến sự thật của thế giới. Nhưng cảnh tượng hoang đường thế này thì ta mới thấy lần đầu đấy.
Paimon:
Ơ... Tôi, tôi nhận nhầm người rồi sao? Nhìn kỹ lại thì đúng là nhỏ hơn Katheryne một chút, cách nói chuyện cũng khó nghe hơn nhiều...
Sandrone:
Chậc... Ta có thể tha thứ cho sự vô tri này, nhưng không thể chịu đựng việc bị so sánh với những thứ mà mình sáng tạo ra.
Sandrone:
Nhìn cho kỹ đi, trước mặt các ngươi đây chính là quan chấp hành thứ bảy của Fatui - "Marionette" Sandrone.
Paimon:
Quan Chấp Hành?!
Nhà Lữ Hành:
(Các Katheryne đều là do Sandrone tạo ra sao? Vậy chẳng phải mọi hành động của mình đều đã bị Fatui quan sát à?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng bản thân hiệp hội không làm chuyện xấu, thường ngày Katheryne cũng hay giúp đỡ mình... Sau này để ý một chút là được...)
Sandrone:
Hừm... Hôm nay gặp nhau như vậy chỉ là để "cảnh cáo" hai ngươi thôi.
Sandrone:
Về chuyện con robot nhỏ kia thì các ngươi đã làm cản trở ta một lần rồi đấy. Nhưng đó chỉ là trò tiêu khiển thôi, ta không để tâm.
Sandrone:
Nhưng khi đến Nod-Krai rồi thì ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên đối đầu với Fatui. Nếu không thì lần sau gặp mặt, ta sẽ không quan tâm đến lễ nghi gì nữa đâu đấy.
Paimon:
Cô còn dám nói à? Là Fatui các người đã làm chuyện xấu ở Nod-Krai trước mới đúng đấy!
Sandrone:
Ngươi đang hiểu lầm gì sao? Nod-Krai không ai quản thì không có nghĩa là không nên có người quản. Fatui chẳng qua chỉ là đang giúp mọi người ở đây thiết lập một trật tự mới thôi.
Paimon:
Ai mà tin chứ! Các người xây cái viện thí nghiệm kỳ lạ như thế, rõ ràng là đang muốn nghiên cứu thứ gì đó khả nghi!
Sandrone:
Hừ... Tóm lại thì chuyện cần nói ta đã nói hết rồi. Tiếp theo muốn chọn thế nào thì hai ngươi cứ dùng bộ óc có giới hạn của mình để tính toán đi.
Sandrone:
Cuối cùng, vì lễ nghi của một tiểu thư, ta sẽ tốt bụng đáp ứng nhu cầu của các ngươi một lần...
Sandrone:
...Hướng về những ngôi sao và vực sâu, chào mừng đến với địa bàn của Fatui: Nod-Krai.
Paimon:
Hừ... Tức chết đi mất! Sao cô ta lại ngang ngược như vậy chứ!?
Paimon:
Nhưng đến cả Quan Chấp Hành Fatui cũng đích thân đến đón chúng ta... Việc này chứng tỏ...
Nhà Lữ Hành:
Hành tung của chúng ta đã bị để ý rồi...
Paimon:
Ừm... Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn. Đáng ghét... Cảm giác bị người ta giám sát này thật là đáng ghét mà!
Paimon:
A! Katheryne bản chuẩn đã quay lại rồi kìa!
Katheryne:
Hướng về những ngôi sao và vực sâu, chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Katheryne:
Cho hỏi hai vị có cần gì không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khó khăn của hai vị.
Paimon:
Ôi, vẫn là Katheryne nói chuyện thân thiết hơn! Cô đừng đi đâu nữa nhé!
Katheryne:
Hửm?
Hội hợp với Ineffa
Paimon:
Ineffa!
Ineffa:
Xin chào. Tôi vừa định khởi động chương trình tìm kiếm tung tích hai vị đấy.
Paimon:
Cô đã mua đủ đồ cho Aino chưa?
Ineffa:
Mua xong rồi. Còn các vị thì sao? Còn nơi nào cần tôi chỉ đường hay giới thiệu không?
Paimon:
Tạm thời hết rồi. Chúng tôi đã đi dạo kha khá, nên phải tiêu hóa những thông tin vừa thu thập được trước đã.
Ineffa:
Còn chuyện phi thuyền có tiến triển gì không?
Paimon:
Vẫn chưa... Ban nãy sau khi Katheryne tới đây thì chúng tôi đi hỏi rồi, cô ấy cũng không có nghe qua chuyện của phi thuyền.
Ineffa:
Có khi nào là do thời gian đã quá lâu rồi không? Hơn nữa Nod-Krai không phải là một nơi giàu có, rất có thể những thứ đó đã bị tháo rời để sử dụng hoặc bị coi như phế liệu rồi...
Paimon:
Hic...
Ineffa:
Ừm. Vậy chúng ta cùng đi hỏi Aino nhé?
Ineffa:
Giống như cô ấy đã phát hiện ra tôi có trang bị công nghệ rồng cổ vậy. Nếu Nod-Krai có món đồ gì đó khác thường thì nói không chừng đã vô tình qua tay Aino rồi.
Paimon:
Ừm, cũng có lý! Nghe Ineffa nhắc tới nhiều lần rồi, chúng tôi cũng muốn đi gặp thử cô thợ cơ khí thiên tài này đấy!
Ineffa:
Được, vậy tôi vẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn như cũ nhé. Dự kiến sẽ đến Xưởng Krumkake Clink-Clank sớm hơn kế hoạch 34 phút.
Rời khỏi Thị Trấn Nasha
Paimon:
Ối! Đằng kia có động vật nhỏ bị mắc kẹt kìa. Chúng ta đi giúp nó đi.
Paimon:
Ủa? Kỳ lạ... Sao nó lại không có phản ứng vậy?
Ineffa:
Kuuvahki của Nod-Krai rất phong phú, nên rất nhiều động thực vật sống ở đây đều đã tiến hóa để thích nghi với cường độ của Kuuvahki. Nhóc con này e là đã bất cẩn rồi.
Paimon:
Vậy có nghĩa là phải dùng Kuuvahki để giải quyết sao? Vậy thì tôi giao cho hai người đó.
Paimon:
Đừng sợ nhé, sắp thoát ra được rồi.
Đến Xưởng Krumkake Clink-Clank
Ineffa:
Đây là nhà của tôi và Aino.
Paimon:
Woa... Nhiều máy móc chưa từng thấy qua quá! Còn có rất nhiều robot nhỏ nữa, đều do Aino chế tạo ra sao?
Ineffa:
Đúng vậy. Xem ra từ lần trước tôi rời đi, Aino lại bổ sung thêm ba đồng đội nhỏ nữa rồi.
Paimon:
Lâu như vậy không gặp, chắc Aino rất nhớ cô đấy.
Ineffa:
Tôi cũng vậy. Tôi muốn để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ quá.
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta mau vào trong đi!
Hỏi thăm Aino thông tin về "phi thuyền"
Ineffa:
Aino, tôi về rồi đây...
Aino:
...!
Aino:
¥&... &@#?
Ineffa:
Hửm?
Aino:
...! I... Ineffa, cô về sớm thật đó! Sớm hơn tôi nghĩ... Hm, khoảng nửa tiếng nhỉ?
Ineffa:
Mọi việc rất thuận lợi, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cho nên tôi...
Ineffa:
...
Ineffa:
Aino, có thể quay người lại không?
Aino:
...!
Ineffa:
Aino?
Aino:
Tôi... tôi ở nhà rất ngoan đấy nhé!
Paimon:
Bên mép cô ấy còn dính rất nhiều chocolate kìa...
Ineffa:
...Aino. Khi tôi không có ở đây, cô có tuân thủ nghiêm ngặt lượng đồ ăn vặt mà tôi đã quy định không?
Aino:
Đương nhiên rồi! Mỗi ngày một hộp bánh kem, một phần krumkake, một gói chocolate, đúng không?
Ineffa:
Mỗi ngày "chỉ được" chọn một hộp bánh kem, hoặc một phần krumkake hay một gói chocolate thôi.
Aino:
À ừm...
Ineffa:
Cô ăn hết đồ ăn vặt dự trữ ở nhà vào ngày nào thế?
Aino:
Hôm nay...
Ineffa:
Để tôi quét thử.
Aino:
Là hôm nay của tuần trước...
Ineffa:
Sau đó cô đã tự bổ sung lại số lượng cho một tuần à?
Aino:
Là hai tuần...
Ineffa:
...
Paimon:
Cứ cảm thấy địa vị của các thành viên trong gia đình này... trái ngược với trong tưởng tượng của tôi thế nào ấy...
Ineffa:
Theo kết quả tính toán... Số lượng đồ ăn vặt hợp lý để nạp vào cho Aino trong bốn tuần tới là: 0.
Aino:
Haaả!? Sao lại như vậy chứ! Đồ Ineffa xấu xa!
Ineffa:
Đây là hậu quả của việc không giữ lời hứa.
Aino:
Hicc! Đừng mà, tôi không muốn thế đâu!
Aino:
Rõ ràng là mỗi ngày tôi chỉ ăn nhiều hơn một chút! Chỉ một chút thôi mà!
Ineffa:
Không chỉ là một chút thôi đâu...
Aino:
Tôi mặc kệ! Rõ ràng chỉ thiếu nửa tiếng thôi là tôi đã có thể quét dọn sạch sẽ, không để lộ vết tích rồi mà!
Aino:
Rõ ràng cô đã nói là sẽ về sớm hơn một chút... Không để tôi phải lo lắng rồi...
Ineffa:
...
Aino:
Cuối cùng lại đi lâu như vậy... Tôi hơi lo, nên mới...
Paimon:
...
Ineffa:
Aino...
Ineffa:
Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, tôi đã về rồi đây...
Aino:
Ừm... Chào mừng về nhà...
Paimon:
Ôii...
Aino:
Vậy... sau này tôi có thể ăn đồ ăn vặt bình thường chứ?
Ineffa:
Không.
Aino:
Hic...
Ineffa:
Nhưng mà... Xét trên phương diện tôi đã về chậm, nên là Aino, lần sau không có ngoại lệ nhé.
Aino:
Cảm ơn Ineffa! Cô đúng là tốt mà!
Ineffa:
Aino, để tôi giới thiệu, hai vị này là...
Aino:
Kỵ Sĩ Danh Dự Nhà Lữ Hành và Paimon đúng không! Tôi biết rồi! Chú Varka thường hay nhắc đến hai vị đấy!
Paimon:
Xin chào! Chúng tôi cũng đã nghe qua Ineffa nói về cô rồi.
Aino:
Thật sao? Ineffa đã nói về tôi như vậy à?
Aino:
Hihi, cũng không sai chút nào đó!
Aino:
À, hai vị muốn đi tìm chú Varka đúng không? Hai hôm trước chú ấy nói phải ra ngoài làm chút việc, chắc vài ngày nữa sẽ về, còn dặn tôi khi nào gặp hai vị thì chuyển lời giùm nữa.
Paimon:
Ừm, chúng tôi biết chuyện này từ chỗ Soái Hạm rồi. Varka có nói là đi làm gì không?
Aino:
Không có, chỉ nói là muốn tôi chăm sóc cho hai vị thôi. À! Đúng rồi! Mau ngồi đi nào.
Aino:
Có việc gì cần tôi chăm lo không? Tôi là phụ huynh của gia đình này đó!
Paimon:
(Vừa rồi khi đòi đồ ăn vặt đã làm mất đi sự tôn nghiêm của phụ huynh rồi thì phải...)
Aino:
...Hmm?
Aino:
Phi thuyền đến từ bên ngoài Teyvat sao?
Paimon:
Thế nào? Có manh mối gì không?
Aino:
Không có.
Paimon:
Hửm... Cô chắc chứ?
Aino:
Không có là không có, không thấy một chút dấu vết nào cả.
Aino:
Nhưng ý tôi là ở bất cứ nơi nào của Nod-Krai, tôi cũng đều chưa từng nhìn thấy công nghệ nào nằm ngoài thế giới này. Dù là máy móc của bây giờ hay là trước đây cũng thế.
Paimon:
Hả?
Ineffa:
Ý của Aino là, phi thuyền của cậu không có khả năng bị tháo rời, hoặc cải tiến thành cỗ máy khác.
Paimon:
Thì ra là vậy!
Aino:
Ừm! Trước đây tôi gần như đã tháo hết những thứ thú vị trong thành phố rồi. Trong ấn tượng của tôi thì không có linh kiện gì đặc biệt cả.
Aino:
Phi thuyền của cậu có lẽ đã rơi vào một nơi không ai biết, hoặc bị ai đó giấu kín không cho người khác nhìn thấy.
Paimon:
Ai lại đi làm chuyện này chứ...?
Aino:
Sao tôi biết được chứ? Có lẽ là muốn sau này có thể dùng tới chăng, giống như việc tôi cũng hay giấu đồ ăn vặt đó...
Ineffa:
...
Aino:
À ừm... Dù, dù sao thì việc chưa từng thấy qua là chính xác rồi!
Aino:
Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, nếu thật sự có người biết chuyện gì đã xảy ra thì cũng chỉ có nhóm người Dòng Dõi Sương Nguyệt thôi!
Paimon:
Dòng Dõi Sương Nguyệt?
Aino:
Hửm? Hai người không biết à? Ineffa không có kể qua về nghi thức của họ sao?
Ineffa:
Trên đường đi chúng tôi không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu chi tiết về phong tục và lịch sử của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Paimon:
Rốt cuộc là nghi thức gì vậy?
Aino:
Tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ biết sơ sơ thôi.
Aino:
Nghe nói mỗi vị Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt đều có thể dùng Thánh Vật của họ để quan sát chân tướng của lịch sử.
Aino:
Cụ thể thì tôi không rõ. Thứ mà máy móc và nguyên lý khoa học không giải thích được thì tôi sẽ không hiểu, và cũng không thích!
Paimon:
Xem ra, chúng ta phải đến chỗ Dòng Dõi Sương Nguyệt để thử vận may rồi.
Aino:
Hả? Phải đi rồi sao? Không ở lại chơi thêm nữa à?
Ineffa:
Aino, giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Nhà Lữ Hành và Paimon còn phải đến Đảo Hiisi nữa, họ không tiện ở lại lâu đâu.
Aino:
Hic... Được thôi...
Paimon:
Hihi, yên tâm đi! Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên đến thăm Aino mà!
Aino:
Thật sao? Hứa rồi đó nhé!
Aino:
Được! Lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh!
Ineffa:
Hôm nay tôi phải ở lại đây chăm sóc Aino, không đi cùng các vị được rồi.
Paimon:
Ừm! Yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm được đường mà.
Ineffa:
Được rồi. Ngoài ra... Tôi cũng nhớ chiếc "Giường Năng Lượng" mà Aino đã chế tạo cho tôi rồi.
Đến "Sương Nguyệt Phường"
Paimon:
Nhìn cách sinh hoạt của Ineffa và Aino thấy ấm áp thật.
Nhà Lữ Hành:
Một "gia đình" thật sự.
Paimon:
Ừm! Sau này chúng ta thường xuyên đến đó chơi đi!
Paimon:
Tính ra thì hình như chúng ta đã tới khu vực sinh sống của Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi. Phong cảnh và bầu không khí ở đây đều đã thay đổi.
Paimon:
Vừa rồi là gì vậy? Tự nhiên có một cơn gió thổi qua, rồi cánh hoa lại biến thành... Ối?
Kuuhenki (?):
...?
Paimon:
Đây là... Kuuhenki sao? Nhìn không giống với thứ chúng ta đã gặp trước kia lắm.
Kuuhenki (?):
...
Paimon:
Xin chào, ngươi tên gì vậy?
Kuuhenki (?):
...?
Paimon:
Hmm... Hình như nó không biết nói chuyện...
Kuuhenki (?):
...
Paimon:
Không hiểu được nữa rồi... Vậy nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi trước nhé.
Paimon:
...Nó đuổi theo này.
Paimon:
Xùy xùy... Chúng tôi đang có việc, đi tìm người khác để chơi đi nhé...
Kuuhenki (?):
...
Nhà Lữ Hành:
Bị Paimon dọa cho chạy mất rồi...
Paimon:
Này! Đừng có nói tôi như người xấu vậy chứ!
Paimon:
Tôi đâu biết nó muốn gì, hic... Vậy lần sau gặp lại tôi sẽ đối xử tốt với nó hơn một chút.
Paimon:
Vừa hay cũng cần đi gặp Lauma của Dòng Dõi Sương Nguyệt, chúng ta tiện thể hỏi cô ấy xem chuyện gì đang xảy ra vậy.
Đến "Sương Nguyệt Phường"
Paimon:
Này, nhìn kìa! Đó là Vịnh Nguyệt Sứ Lauma mà chúng ta cần tìm đúng không?
Lauma:
Để xem vết thương nào... Ôi, lần sau cẩn thận hơn nhé. Dù có vội đi đâu thì cũng phải chú ý an toàn đấy.
Lauma:
Ồ? Mấy đứa cũng về rồi à. Hôm nay thế nào rồi?
Lauma:
Sao...? Vừa đi dạy dỗ hai tên Fatui gây rối ở Thị Trấn Nasha đó à? Lại còn cho... của mấy đứa vào chén cơm của họ sao?
Lauma:
...Nghịch ngợm quá rồi đấy! Sao có thể làm thế được chứ?
Cò Lông Dài:
~♪
Lauma:
Họ không phát hiện à? Haiz... Đây không phải là vấn đề có bị phát hiện hay không. Nhớ kỹ, lần sau không được làm như vậy nữa nhé...
Lauma:
Lần sau phải gọi thêm vài người bạn cùng đi, chứ đi một mình dễ bị bắt lắm.
Paimon:
Xin chào, Lauma. Còn nhớ chúng tôi không?
Lauma:
Nhà Lữ Hành và Paimon phải không? Chào mừng hai vị đến với Đảo Hiisi.
Lauma:
Không đâu. Dòng Dõi Sương Nguyệt luôn hoan nghênh những người có ý tốt mà.
Paimon:
Vừa nãy cô nói chuyện với động vật sao?
Lauma:
Đúng vậy. Huyết mạch của Dòng Dõi Sương Nguyệt rất đặc biệt, trong lịch sử thường hay xuất hiện những người có thể giao tiếp với vạn vật.
Lauma:
Hmm...? Nhóc nói gì...? Thật sao?
Lauma:
Đứa nhóc này nói vừa rồi nó bị nhốt trong một cái cây, là hai vị đã cứu nó ra. Nó muốn nói lời cảm ơn.
Paimon:
Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.
Lauma:
Nếu tiện thì cùng tôi đến Sương Nguyệt Phường dùng bữa tối nhé? Xem như một chút đền đáp nhỏ bé cho lòng tốt của hai vị.
Paimon:
Được đó, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Vừa hay chúng tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô.
Nhà Lữ Hành:
Tượng thần này...
Lauma:
Hửm? Hai vị có hứng thú với lịch sử của "Kuutar"Thiếu Nữ Mặt Trăng sao?
Paimon:
...Kuutar?
Lauma:
Ừm. Kuutar là Nguyệt Thần của chúng tôi, cũng là Thiếu Nữ Mặt Trăng dẫn dắt chúng tôi.
Paimon:
Nhưng hình như nó khác với bức tượng ở Thị Trấn Nasha thì phải... Nói sao nhỉ, trông nó...
Lauma:
...Tự nhiên hơn?
Paimon:
Hoặc có thể nói là hài hòa hơn nhỉ?
Lauma:
Ừm... Đó là do khi Fatui đến Nod-Krai, họ đã tự ý cải tạo tượng thần của chúng tôi.
Lauma:
Những bức tượng này được điêu khắc từ Nguyệt Hồn Thạch thượng hạng khi Dòng Dõi Sương Nguyệt chuyển đến đây từ vài trăm năm trước.
Lauma:
Loại đá này rất hiếm, chứa đầy Kuuvahki. Tôi nghĩ Fatui có lẽ đã nhìn thấy điểm này.
Lauma:
Chúng tôi từng cố gắng chống lại, nhưng mà... giờ đây chỉ còn bức tượng này là vẫn giữ lại được dáng vẻ ban đầu thôi.
Paimon:
Nghe nói chúng còn kéo cả Di Hài Cổ Nguyệt trên trời xuống nữa.
Lauma:
Đúng vậy. Hai mảnh Di Hài Cổ Nguyệt lớn nhất đã rơi xuống Nod-Krai. Một mảnh rơi xuống Đảo Hiisi, mảnh còn lại rơi xuống Đảo Paha.
Lauma:
Fatui đã xây dựng viện thí nghiệm trên mảnh thiên thạch đó ở Đảo Paha, nhưng đồng thời cũng đang thèm khát mảnh rơi xuống chỗ chúng tôi.
Kuuhenki (?):
...!
Paimon:
Ối! Đứa nhóc kia sao lại xuất hiện nữa rồi?
Lauma:
Đó là...
Paimon:
À, chúng tôi cũng thấy lạ đó. Con Kuuhenki này đột nhiên từ trong cánh hoa chui ra, sau đó cứ bám dính lấy chúng tôi.
Lauma:
Đây không phải là Kuuhenki bình thường, mà là "Luonnotar", sinh linh được sinh ra do Nguyệt Thần ban phúc.
Luonnotar:
...
Paimon:
Cô có hiểu nó nói gì không? Thực ra chúng tôi cũng không biết tại sao nó lại đi theo chúng tôi...
Lauma:
...Rất tiếc. Tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nó.
Lauma:
Phước lành của thần linh đôi khi rất lâu sau mới vô tình hóa thành Luonnotar. Hai vị có lẽ đã tình cờ chứng kiến được khoảnh khắc đó.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Lauma:
Ừm, truyền thuyết kể rằng Luonnotar sẽ mang đến may mắn. Nếu nó thích các vị thì cứ giữ nó ở lại bên mình nhé.
Paimon:
Thật sao? Hihi, vậy thì nhóc phải giúp chúng tôi tìm thêm nhiều rương báu đấy nhé!
Luonnotar:
...?
Lauma:
Hmm... Hoàng hôn đang đến gần rồi...
Lauma:
Nếu hai vị quan tâm đến lịch sử của mặt trăng, hay là đến Sương Nguyệt Phường nhé. Vừa thưởng thức món quà của ánh trăng, vừa nghe tôi kể chuyện.
Đi theo Lauma
Vilemina:
Lauma, cô về rồi.
Lauma:
Vilemina, đây là Nhà Lữ Hành và Paimon. Nhờ cô thêm hai phần ăn cho những vị khách quý này nhé.
Vilemina:
Đương nhiên là được.
Paimon:
Woa, trên đường đi mọi người đều hành lễ với cô đấy. Lẽ nào Lauma là nhân vật đặc biệt ở đây sao?
Lauma:
Tôi chỉ là Vịnh Nguyệt Sứ phụ trách truyền đạt thần dụ cho mọi người mà thôi... Không có gì đặc biệt cả.
Vilemina:
Cô ấy chỉ khiêm tốn thôi! Địa vị của Vịnh Nguyệt Sứ là cao nhất trong Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi. Lauma là lãnh đạo của tộc chúng tôi đấy.
Lauma:
Vilemina...
Vilemina:
Biết rồi, bữa tối cho hai người đúng không? Tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị ngay.
Paimon:
Thì ra cô lợi hại vậy sao!
Lauma:
Chỉ là do dòng máu đặc biệt trong người tôi được thể hiện rõ ràng hơn thôi, không phải thành tựu gì đáng để khoe khoang cả.
Lauma:
Hai vị, mời theo tôi sang bên này nhé.
Đến phòng sách của Lauma
Lauma:
Tôi đang không ngừng ghép những mảnh quá khứ về Dòng Dõi Sương Nguyệt và mặt trăng lại với nhau.
Paimon:
Quá khứ của mặt trăng?
Lauma:
Ừm. Dòng Dõi Sương Nguyệt chúng tôi là hậu duệ của vương quốc hoàng kim Hyperborea cổ xưa. Sự phồn vinh trước đây tuy đã mất đi, nhưng nó cũng tạo nên những ký ức chỉ thuộc về riêng chúng tôi.
Lauma:
Teyvat xa xưa từng có ba vầng trăng, tương truyền chúng được tạo ra bởi chủ nhân nguyên thủy của hành tinh này, cùng nhau duy trì sự bình yên của Teyvat trên bầu trời.
Lauma:
Hằng Nguyệt ra đời đầu tiên, cũng là mặt trăng lớn nhất trong ba vầng trăng. Truyền thuyết kể rằng chính vì lượng Kuuvahki khổng lồ của cô ấy mà biển cả mới có thủy triều.
Lauma:
Tiếp theo là Sương Nguyệt, kích thước không thể sánh được với Hằng Nguyệt, nhưng lại là vầng trăng sáng nhất. Màn đêm cũng vì thế mà có được ngọn đèn vĩnh cửu.
Lauma:
Cuối cùng là Hồng Nguyệt, nhỏ nhất trong số các chị em, ánh sáng cũng khó mà thấy được. Nhưng hào quang thỉnh thoảng xuất hiện đó lại vô cùng thần bí.
Paimon:
Woa, lịch sử lâu đời vậy sao... Vậy sau đó họ thế nào?
Lauma:
Sau đó... Như các vị thấy đấy, ba vị Nữ Nguyệt Thần đều đã chết trong cuộc chiến do Kẻ Đổ Bộ gây ra... Ngoài Sương Nguyệt ra thì hai vầng trăng còn lại đều đã lần lượt vỡ vụn...
Paimon:
Khó trách tại sao trên bầu trời lại có Di Hài Cổ Nguyệt...
Lauma:
Ừm, lý do Nod-Krai có Kuuvahki đặc biệt nghe nói cũng là do sau khi mặt trăng tan vỡ, phần lớn mảnh vỡ đều hóa thành thiên thạch rơi xuống mảnh đất này.
Lauma:
Còn thứ mà Fatui lần này kéo xuống từ trên trời cao, chính là mảnh vỡ của Hằng Nguyệt.
Paimon:
Ủa? Cô nói là có hai mặt trăng bị vỡ mà nhỉ, vậy mảnh vỡ của Hồng Nguyệt đâu?
Lauma:
Di hài của Hồng Nguyệt chưa từng được tìm thấy. Sau trận chiến đó, cô ấy đã biến mất một cách bí ẩn. Có thể là do quá nhỏ nên hình hài đã sớm tiêu tan.
Nhà Lữ Hành:
(Ba vầng trăng... Vậy Xích Nguyệt khi đó của Khaenri'ah... rốt cuộc liên quan đến vầng trăng nào chứ...)
Lauma:
Dù thời đại của ba vầng trăng đã qua, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng, Dòng Dõi Sương Nguyệt vẫn luôn lưu truyền lời tiên đoán rằng Nguyệt Thần sẽ trở lại.
Lauma:
Và lời tiên tri đó thực sự đã xảy ra, chỉ có điều...
Kapy:
Cô Lauma! Cô Lauma có ở đây không?
Lauma:
...Kapy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kapy:
Cô Lauma, bệnh của Kaarina con tôi...
Lauma:
...! Mau đưa tôi đến đó!
Kiểm tra đứa trẻ bị bệnh
Kaarina:
Huhu...
Lauma:
...
Lauma:
Khiếm khuyết thích nghi với Kuuvahki của con bé lại tái phát rồi... Sau lần điều trị trước, cô đã tới Thị Trấn Nasha tìm bác sĩ giúp đỡ như tôi đã nói chưa?
Kapy:
Nhưng... nhưng những tên bác sĩ đó đều là người Snezhnaya. Họ là người ngoài, đều chung bọn với nhóm người xâm lược quê nhà chúng ta. Tại sao chúng ta phải tin tưởng bọn họ chứ?
Lauma:
Không phải tất cả những người từ bên ngoài đến đều là kẻ thù. Họ đã đối phó với căn bệnh này từ rất lâu trước đây rồi, nên có rất nhiều kinh nghiệm.
Kapy:
Nhưng Dòng Dõi Sương Nguyệt chẳng phải nên ghi nhớ bài học của việc mặt trăng bị kẻ ngoại lai phá hủy hay sao? Nguyệt Thần Kuutar sẽ đáp lại sự thành kính của chúng ta...
Lauma:
Kuutar đã... Haiz... Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau...
Lauma:
"...Hỡi những đứa trẻ lạc lối, cơn cuồng phong bao trùm những hạt tuyết trong màn đêm lạnh lẽo sẽ không dập tắt ngọn lửa bạc từ lồng ngực các ngươi. Ta sẽ dùng sự từ bi của Sương Nguyệt để làm ấm những chú chim non cuộn mình trong bùn đất lạnh giá..."
Kaarina:
Phù...
Kapy:
Ôi...! Nguyệt Thần phù hộ, Kaarina của tôi...
Lauma:
...
Lauma:
...Cần nhớ kỹ. Mỗi ngày dùng Quả Lakka nghiền thành bột cho con bé uống, có thể sẽ giảm bớt triệu chứng.
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy dùng sức mạnh của mình để chữa trị cho cô bé kia sao?)
Vilemina:
...Lauma.
Lauma:
Vilemina? Sao rồi?
Vilemina:
Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.
Lauma:
...Hiểu rồi.
Lauma:
Kapy, cứ để con bé nghỉ ngơi một đêm ở đây đi. Tôi sẽ phái người mang chăn đến.
Kapy:
Được rồi... Cảm ơn cô Lauma!
Paimon:
Cô bé không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Paimon:
Đúng đó. Nếu có chỗ nào cần chúng tôi giúp đỡ thì đừng khách sáo nhé!
Lauma:
Cảm ơn ý tốt của hai vị. Nhưng Kaarina tạm thời không sao rồi, qua một ngày là sẽ khỏe lại thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng tình hình lúc nãy cho thấy... đây chắc chắn không phải phương pháp lâu dài...)
Nhà Lữ Hành:
(Trước mặt người mẹ đó... Có lẽ Lauma cũng không thể tiết lộ quá nhiều suy nghĩ với chúng ta...)
Lauma:
Hai vị không cần lo đâu, cứ đi dùng bữa tối trước đi. Tôi nhớ hai vị còn có chuyện muốn hỏi tôi đấy.
Vilemina:
...
Nhà Lữ Hành:
Cô không đi cùng sao?
Vilemina:
Ah... Thật ngại quá. Tôi cũng sẽ đến, chỉ là giờ đang có chút nỗi niềm thôi...
Paimon:
Hửm?
Vilemina:
Haiz, Lauma thân là Vịnh Nguyệt Sứ của chúng tôi, luôn khiến người khác cảm thấy an tâm... Nhưng tôi biết điều này có nghĩa là cô ấy đã tự mình gánh vác rất nhiều...
Vilemina:
Nhà Lữ Hành, Paimon. Thân là Dòng Dõi Sương Nguyệt, tôi tuy lo lắng cho Lauma, nhưng đôi khi tôi lại rất khó mở lời với cô ấy...
Vilemina:
Có thể nhờ các vị chăm sóc cho cô ấy không? Tôi có thể cảm nhận được là cô ấy rất tin tưởng hai vị.
Vilemina:
Tôi lo là chuyện này sẽ lại tạo thêm áp lực cho cô ấy.
Vilemina:
Đôi khi tôi khâm phục sự kiên cường của Lauma đấy... Nhưng đồng thời cũng rất chán ghét sự bất lực của mình...
Dùng bữa tối cùng Dòng Dõi Sương Nguyệt
Paimon:
Phù... No quá đi. Cứ tưởng món nhận được trước đó đã ngon lắm rồi chứ, không ngờ Dòng Dõi Sương Nguyệt lại có thêm món ăn xuất sắc như vậy!
Lauma:
Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn các vị đã hài lòng với sự chiêu đãi giản dị này.
Paimon:
Chủ nhà thì sao lại đi cảm ơn khách chứ! Không cần khách sáo đâu, tôi thấy ngon lắm!
Ognjen:
Mấy món khó ăn như vậy, không ngờ mấy người lại nuốt được.
Oiva:
Có nên nói không hổ danh là đám mọi rợ không?
Paimon:
Các ngươi! Là đám Fatui bất lịch sự ở Thị Trấn Nasha!
Lauma:
Thật xin lỗi. Nếu hai người cảm thấy những món hôm nay có chút khó nuốt, vậy thì hãy thư giãn chút rồi thưởng thức bữa ăn này của chúng tôi nhé.
Lauma:
Bởi vì tôi nghi ngờ trong phần ăn mà hai người ăn trước đó có lẫn dị vật đấy.
Ognjen:
Hả? Dị vật gì?
Lauma:
Là sự vô lễ của những kẻ tự nhận là "văn minh".
Oiva:
Ngươi...!
Nhà Lữ Hành:
Các người đủ rồi đấy!
Oiva:
Ồ? Muốn đánh nhau sao? Được thôi, ta vừa hay...
Ognjen:
Này, đợi đã. Lần này chúng ta đến đây là có việc chính cần làm.
Lauma:
...
Ognjen:
Ta nhận lệnh của cấp trên để đến đây cảnh cáo Dòng Dõi Sương Nguyệt, và đó cũng xem như là tối hậu thư.
Ognjen:
Nếu trong ba ngày không giao Thánh Vật và hành tung của vị Kuutar kia ra, thì Fatui sẽ bắt đầu "dọn dẹp" Đảo Hiisi vốn thuộc về Nữ Hoàng Snezhnaya đấy.
Vilemina:
Một yêu cầu vô lễ! Dòng Dõi Sương Nguyệt chúng tôi đời đời...
Lauma:
Hai vị, bây giờ tôi đã có thể đưa ra ngay câu trả lời để giúp các vị đỡ phải vất vả về sau. Dòng Dõi Sương Nguyệt sẽ không giao bất cứ thứ gì cho Fatui cả.
Lauma:
Và đối với những kẻ có ác ý đặt chân đến vùng đất của chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng máu của họ để vạch ra đường ranh giới không thể xâm phạm. Ngay bây giờ cũng thế.
Oiva:
Hừ, đúng là đám mọi rợ ngoan cố.
Nói chuyện với Lauma
Ognjen:
Hừ... Hãy đợi đấy! Fatui sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt vì sai lầm hôm nay!
Paimon:
Này, có giỏi thì đừng chạy! Hứ, chạy nhanh thật!
Lauma:
...Hôm nay thật sự đã khiến các vị trải qua quá nhiều chuyện không vui rồi.
Paimon:
Đừng nói vậy. Chúng tôi vốn dĩ cũng không thích đám người ỷ mạnh ức hiếp người khác mà.
Paimon:
Nhưng mà... Lúc nãy họ có nhắc đến "Thánh Vật", còn cả "Kuutar" nữa... Rốt cuộc là có ý đồ gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Về Thánh Vật...
Paimon:
À, tuy thời điểm này có chút không phù hợp để nhắc đến, nhưng chúng tôi cũng có chuyện muốn nhờ Lauma...
Lauma:
Thì ra là vậy... Chuyện các vị muốn biết cũng có liên quan đến Thánh Vật. Xin đừng câu nệ, các vị có thể ung dung bước đi trong ánh trăng, khác với những tên vô lễ đó.
Lauma:
Các vị đã giúp đỡ Dòng Dõi Sương Nguyệt, đương nhiên tôi cũng nên báo đáp.
Lauma:
Nhưng chúng ta đến chỗ khác nói nhé, vừa hay tôi có vài thứ muốn cho các vị xem.
Đi theo Lauma
Dưới sự dẫn dắt của Lauma, các bạn đã đến Đài Tắm Sáng. Phía trước, một pho tượng thần Kuutar khổng lồ đang sừng sững ở đó...
Paimon:
Hùng vĩ quá...
Lauma:
Vào khoảng năm trăm năm trước, "Kuutar"Thiếu Nữ Mặt Trăng đã được sinh ra trên Đảo Hiisi. Có một Chấp Tế của Dòng Dõi Sương Nguyệt vừa hay chứng kiến thời khắc đó.
Lauma:
Cô lập tức nhận ra đây là Nguyệt Thần mới sinh trong lời tiên tri, nên đã lặng lẽ ghi chép và chạm khắc lại thần tích này.
Lauma:
Tương truyền sau khi Kuutar ra đời, xung quanh liền có rất nhiều Kuuhenki ra đời theo. Chúng dệt ánh trăng thành lụa là, giúp Kuutar khoác lên tấm áo.
Luonnotar:
...!
Paimon:
A, đứa nhóc đó biết đang nhắc đến mình này.
Lauma:
Kể từ đó, Kuuhenki được xem là thân quyến của Kuutar. Có người nói hành vi chúng chỉ dẫn các lữ khách tìm kho báu, bản chất là bắt nguồn từ việc chúng bảo vệ Nguyệt Thần và hy vọng làm cô ấy vui.
Lauma:
Dù sao thì từ các ghi chép cho thấy, vị Kuutar đó luôn để lộ dáng vẻ cô quạnh, cứ thế ngẩng đầu nhìn lấy vầng trăng xa xôi trên bầu trời.
Nhà Lữ Hành:
Về hành tung của Kuutar...
Lauma:
...
Lauma:
Trước khi tôi ra đời, Kuutar đã rời khỏi Đảo Hiisi rồi.
Lauma:
Theo cách nói của Vịnh Nguyệt Sứ tiền nhiệm thì chính sự tham lam của Dòng Dõi Sương Nguyệt khi đó đã chọc giận Nguyệt Thần, dẫn đến việc cô ấy đã rời bỏ chúng tôi...
Paimon:
Sau đó cô ấy đã đi đâu?
Lauma:
Không ai biết sau khi cô ấy rời đi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vài tháng trước, từ khi hai mảnh Di Hài Cổ Nguyệt từ trên trời rơi xuống, có người lại nhìn thấy bóng dáng cô ấy trên Đảo Hiisi.
Lauma:
Sau đó là Fatui đến quấy rối và uy hiếp chúng tôi.
Lauma:
Từ miệng của họ mà tôi biết được... Nguyệt Thần của chúng tôi chính là vị Quan Chấp Hành đã mất tích của họ - "Damselette" Columbina.
Paimon:
Columbina?! Tôi nhớ hình như cô ấy là... Quan Chấp Hành thứ ba của Fatui đúng không!?
Paimon:
Thân phận thật sự của cô ấy là... Nguyệt Thần sao? Vậy tại sao lại gia nhập Fatui nhỉ?
Lauma:
Đây cũng là vấn đề khiến tôi đau đầu. Nhưng sự lựa chọn của người khác thì khó mà đoán trước được, huống chi là thần linh...
Lauma:
Hơn nữa...
Lauma:
...À, xin lỗi, tôi lại nhắc đến lịch sử của Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi. Giờ hai vị muốn biết về chuyện của Thánh Vật hơn phải không?
Paimon:
Giờ tôi rất khó để nói mình có hứng thú với phần nào hơn...
Lauma:
Dòng Dõi Sương Nguyệt từ xưa đã cất giữ một Di Hài Cổ Nguyệt đặc biệt, sức mạnh mà chúng tôi cảm nhận được từ nó khác hẳn với các mảnh vỡ mặt trăng khác.
Lauma:
Vịnh Nguyệt Sứ từ xưa đến nay đều có thể cảm nhận được sức mạnh của thần linh trong đó. Chúng tôi cũng gọi Di Hài Cổ Nguyệt đặc biệt này là "Tủy Mặt Trăng".
Paimon:
Nghe nói là cô có thể dùng nó để quan sát những chuyện trong quá khứ đúng không?
Lauma:
Các vị cần biết điều gì trong quá khứ sao?
Paimon:
À, chuyện là thế này. Nhà Lữ Hành đến từ bên ngoài Teyvat... Ahhh!
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ Paimon vừa nghĩ đến mối liên hệ giữa ba vầng trăng và Kẻ Đổ Bộ trong lịch sử... Nhưng lúc này thì mình không nên che giấu.)
Lauma:
...
Lauma:
Cảm ơn vì đã thẳng thắn... Đây chính là sự tin tưởng dành cho Dòng Dõi Sương Nguyệt chúng tôi.
Lauma:
Nhưng rất tiếc, hiện tại tôi không thể dùng Tủy Mặt Trăng để xua tan màn sương lịch sử cho cậu được.
Lauma:
Tủy Mặt Trăng là Thánh Vật quan trọng của Dòng Dõi Sương Nguyệt. Chỉ trong "Đêm CầuKuunrukous Nguyệt" mới có thể lấy Thánh Vật ra khỏi nơi bí mật đó.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vậy còn bao lâu nữa mới đến Đêm Cầu Nguyệt đó?
Lauma:
Theo sự dao động của thủy triều đêm nay cho thấy... còn khoảng chưa tới hai tháng nữa.
Paimon:
Hửm? Ngày lễ này mỗi năm đều tổ chức vào những khoảng thời gian khác nhau sao?
Lauma:
Đêm Cầu Nguyệt được tổ chức hàng năm vào ngày mặt trăng gần Teyvat nhất.
Lauma:
Và chính vào ngày đó, Kuuvahki của Nod-Krai sẽ đạt đến cực hạn, phong ấn của bí cảnh mới được giải trừ.
Paimon:
Được rồi, vậy thì đành phải đợi vậy.
Lauma:
Tôi cũng rất tiếc khi không thể kịp thời giải quyết khó khăn cho các vị.
Lauma:
Nhưng tôi xin dùng thân phận Vịnh Nguyệt Sứ để đảm bảo, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu tìm ra đáp án trong quá khứ.
Lauma:
Không có chi. Những gì các vị đã làm đều xứng đáng nhận được báo đáp.
Paimon:
Ôi... Mặc dù vừa mới đến Nod-Krai, nhưng tôi cảm thấy hôm nay đã trải qua một ngày rất trọn vẹn đấy.
Lauma:
...
Lauma:
Nhà Lữ Hành, cậu cảm thấy... "người nhà" sẽ là như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Lumine...)
Lauma:
Nếu có một bí mật nào đó sẽ làm hại tới người nhà, vậy thì nên nói thật hay là nên giấu họ đây?
Nhà Lữ Hành:
(...Bí mật à? Nếu giấu đi mọi chuyện thì sẽ không ổn...)
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ...
Nhà Lữ Hành:
(Chờ đã... Lumine... hình như cũng giấu mình rất nhiều chuyện...)
Nhà Lữ Hành:
(...)
Lauma:
...! Xin lỗi... Tôi chợt hỏi những chuyện kỳ lạ... làm cậu thấy khó xử rồi.
Nhà Lữ Hành:
...Không sao.
Lauma:
Có lẽ do chưa từng gặp qua người đặc biệt như cậu, nên tôi muốn hỏi vài điều...
Lauma:
Hah... Cũng không còn sớm nữa, hai vị chắc cũng mệt rồi. Tối nay có muốn nghỉ ngơi trên Đảo Hiisi không? Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho hai vị.
Paimon:
À, không cần đâu. Chúng tôi đã có chỗ ngủ nghỉ ở Soái Hạm rồi. Nếu Lauma cần gì thì có thể đến đó tìm chúng tôi.
Lauma:
Cần tôi đưa hai vị về không?
Paimon:
Không cần đâu. Cũng không xa lắm, cô về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi chậm rãi tản bộ về là được rồi.
Lauma:
Hiểu rồi, vậy tôi không làm phiền nữa. Chúc cho đêm đầu tiên của hai vị ở Nod-Krai sẽ được trải qua trong yên tĩnh và bình an.
Paimon:
Nhà Lữ Hành thấy sao? Hôm nay đúng là đã trải qua nhiều chuyện thật đấy...
Paimon:
Nhưng tin tốt là manh mối về chiếc phi thuyền vẫn chưa đứt. Chúng ta có thể vừa chờ đợi vừa làm quen với nơi này, giống như những chuyến hành trình trước đó vậy.
Paimon:
Ah... Không ổn, tôi có chút buồn ngủ rồi. Nếu lát nữa tôi không bay về được thì Nhà Lữ Hành cõng tôi về nhé!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, được thôi...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Người nhà à... Lumine bây giờ đang làm gì nhỉ?)

Gặp Lại Dưới Ánh Trăng
Bí mật của vùng đất này giống như những bài ca dao cổ xưa vây quanh trái tim bạn, không thể xóa nhòa... Màn đêm của Nod-Krai sẽ mang đến cho bạn giai điệu như thế nào đây...
Quay về "Soái Hạm" nghỉ ngơi
Paimon:
Zzzz...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Nod-Krai... Vùng đất này đã chôn giấu rất nhiều lịch sử cổ xưa... Cũng là nơi mình đã đặt chân đến đầu tiên khi bước chân vào Teyvat...)
Nhà Lữ Hành:
(Fatui... Hình như bọn họ đang nghiên cứu Di Hài Cổ Nguyệt... Đồng thời còn cần Tủy Mặt Trăng của Dòng Dõi Sương Nguyệt...)
Nhà Lữ Hành:
(Còn có Columbina... "Kuutar" sinh ra dưới vầng trăng nữa...)
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao lúc đó cô ấy phải rời khỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt? Rồi tại sao bây giờ lại phải rời khỏi Fatui?)
Nhà Lữ Hành:
(Lauma đã nhắc đến "người nhà"...)
Nhà Lữ Hành:
(Lumine... Rốt cuộc phi thuyền của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi xuống Teyvat chứ?)
Nhà Lữ Hành:
(Chậc... Suy nghĩ của mình cứ rối tung lên... Sắp không ngủ được rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Không nghĩ nữa, thử đi ngủ xem sao...)
Paimon:
Khooò... Hihi... Thêm một phần nữa...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Hah... Thật ngưỡng mộ Paimon... Ở đâu cũng ngủ được...)
Nhà Lữ Hành:
(Mình thật sự không ngủ được... Ra ngoài đi dạo vậy...)
Tin Nhắn:
"Paimon, tôi ra ngoài một chút. Nếu tỉnh dậy vẫn chưa thấy tôi thì cũng đừng lo lắng, tôi sẽ về nhanh thôi."
Đi dạo dưới ánh trăng
Nhà Lữ Hành:
(Varka cũng tình cờ đi đến nơi khác... Là chuyện liên quan đến Vực Sâu sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì... Hiện tượng được gọi là "Cuộc Săn Hoang Dã" của Vực Sâu ở đây, cứ cảm thấy có gì đó khác biệt...)
Nhà Lữ Hành:
(Ối? Bất giác đã đi đến đây rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Đến lúc trở về rồi... Rời đi quá lâu thì Paimon sẽ lo lắng mất...)
???:
♪~♪~
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... tiếng hát?)
Luonnotar:
...!
Nhà Lữ Hành:
Sao ngươi lại đi theo đến đây?
Nhà Lữ Hành:
Hoa à... Ta nhớ khi ngươi xuất hiện, xung quanh cũng có loài hoa giống vậy...
Luonnotar:
...
Nhà Lữ Hành:
(Nó đi về hướng tiếng hát rồi... Để đi theo xem thử...)
Vào hang động
???:
♪~♪~
Nhà Lữ Hành:
(Dáng vẻ của cô gái đó... giống hết tượng thần mà Dòng Dõi Sương Nguyệt khắc ra... Chẳng lẽ cô ấy chính là...)
???:
...
???:
Ai đó?
Nhà Lữ Hành:
...!
???:
Làm sao cậu vào được đây?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi chỉ là một nhà lữ hành qua đường, đi theo tiếng hát của cô đến đây thôi. Nếu đã làm phiền thì thành thật xin lỗi...
Luonnotar:
...
???:
Kuuhenki...? Thì ra là nó đưa cậu vào...
Nhà Lữ Hành:
(Phải làm sao đây...? Hình như mình đã bất cẩn xông vào không gian riêng tư của cô ấy rồi... Mình có nên rời đi không...?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... mình còn có chuyện muốn hỏi cô ấy...)
Nhà Lữ Hành:
Cho hỏi, cô là Kuutar mà mọi người hay nhắc đến sao? Cũng chính là "Damselette" Columbina mà Fatui đang tìm đúng không?
???:
...Fatui?
???:
Cậu đến đây vì Fatui sao?
Nhà Lữ Hành:
(...! Có chuyện gì vậy? Hoa ở đây... đột nhiên biến thành màu đỏ rồi? Mùi sát khí này...!)
Nhà Lữ Hành:
Xin đừng hiểu lầm! Tôi không có ý định làm việc cho Fatui đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi chỉ muốn hỏi thăm một số chuyện liên quan đến Nod-Krai... và mặt trăng thôi!
???:
...Mặt trăng?
???:
...
???:
...Đừng tin vào những thứ cậu nhìn thấy. Thứ thật sự quan trọng chính là thứ không nhìn thấy được.
Nhà Lữ Hành:
(Sát khí ban nãy giảm xuống rồi. Xem ra cô ấy tạm thời không còn coi mình là mối đe dọa nữa... Nhưng mà...)
Nhà Lữ Hành:
Cô nói vậy là có ý gì?
???:
♪~♪~
Nhà Lữ Hành:
(Không định trả lời sao? Hình như cô ấy cũng không muốn chủ động lên tiếng...)
Nhà Lữ Hành:
(Mình làm lại một lần vậy...)
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, tôi là Nhà Lữ Hành. Hiện đang du ngoạn khắp Teyvat.
???:
Xin chào, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(...Vậy là kết thúc rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(...Cô ấy không hiểu cách thức để trò chuyện sao? Hay là cô ấy căn bản không quan tâm?)
Nhà Lữ Hành:
Có thể cho tôi biết tên của cô không?
???:
...
Columbina:
Columbina...
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên là cô ấy...)
Columbina:
Kuutar, "Damselette", Nguyệt Thần... Cứ chọn cái mà cậu thích đi.
Columbina:
...Tôi không biết tên của mình.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Tên là cần được người khác đặt cho... Nhưng theo lời Lauma nói thì khi đó cô ấy đã được sinh ra một mình ở Teyvat, cho nên mới...)
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì... Columbina.
Columbina:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
(Tuy rất muốn hỏi về Fatui, nhưng xét đến tình hình ban nãy thì... thôi bỏ đi vậy.)
Luonnotar:
...
Nhà Lữ Hành:
Con Kuuhenki này, ý là Luonnotar ấy, có phải cô đã khiến nó ra đời không?
Columbina:
Đến đây nào, bé cưng...
Columbina:
...Ừm, dấu vết được ban phúc, nhưng đó không phải tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy có lẽ giống như những gì Lauma nói... Đó là một lời chúc phúc từ rất lâu về trước...)
Columbina:
Họ luôn cảm thấy tôi có thể làm rất nhiều việc, và nghĩ rằng tôi đã làm rất nhiều việc... Nhưng thực ra tôi chưa làm gì cả...
Columbina:
Tôi chỉ là muốn...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Hình như cô ấy lại mất tập trung rồi...)
Nhà Lữ Hành:
(Câu hỏi gần như chưa được giải, nhưng cứ tiếp tục nói chuyện như vậy thì thật sự có chút khó khăn... Có lẽ đây không phải thời cơ thích hợp...)
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi cũng xin cáo từ đây. Thật ngại quá, hôm nay làm phiền cô rồi...
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
(Quay về thôi...)
Luonnotar:
...! ...!
Nhà Lữ Hành:
(Luonnotar... Nó có muốn đi cùng mình không nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
Columbina à... Con Kuuhenki đó...
Columbina:
Hmm? Ồ... Phải đi rồi sao?
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy không muốn buông tay sao...? Hình như cô ấy rất thích con Luonnotar này...)
Columbina:
Đi đi.
Luonnotar:
...!
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Columbina:
...Cẩn thận nhé. Mặt trăng biết lừa người đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hả? Là sao nhỉ...?
Columbina:
♪~♪~
Nhà Lữ Hành:
(...Thôi bỏ đi. Lần sau có cơ hội lại hỏi cô ấy vậy.)
Tiếp tục đi dạo
Nhà Lữ Hành:
(Không ngờ Columbina lại ở trên Đảo Hiisi... Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Luonnotar thì đến mình cũng sẽ không thể tìm thấy cánh cửa dẫn đến nơi đó...)
Nhà Lữ Hành:
(Trông cô ấy hình như cũng không để tâm những chuyện xảy ra bên ngoài lắm. Rốt cuộc tại sao Fatui lại muốn tìm cô ấy nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
("Mặt trăng biết lừa người đấy"... Câu này có ý nghĩa gì đây?)
Nhà Lữ Hành:
Hả? Kia là?!
Nhà Lữ Hành:
...Lumine?
Lumine:
...
Nhà Lữ Hành:
(...Tại sao Lumine lại xuất hiện ở đây?)
Nhà Lữ Hành:
(Chỉ có một mình em ấy... Em ấy đang lên kế hoạch gì sao?)
Nhà Lữ Hành:
...Lumine!
#Tiếp cận {M#Lumine}{F#anh trai}
Nhà Lữ Hành:
...Lumine!
Lumine:
Là anh hai à.
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như em ấy cũng không bất ngờ khi thấy mình ở đây, em ấy đã sớm biết mình đến Nod-Krai rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
Sao Lumine lại đến Đảo Hiisi?
Lumine:
Nếu em nói mình đến đây để tìm Thánh Vật của Dòng Dõi Sương Nguyệt... thì anh thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
(Lumine cũng đang tìm Tủy Mặt Trăng sao? Nhưng lập trường của em ấy chắc không giống với Fatui. Nếu là như vậy thì...)
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ... Lumine cũng muốn biết chuyện trước đây ư?
Lumine:
Đúng vậy.
Lumine:
Những chuyện đã trải qua, hay làm thế nào chúng ta đến được Teyvat, tại sao phi thuyền lại hạ cánh khẩn cấp... Em đều rất muốn biết.
Nhà Lữ Hành:
(Ngay cả Lumine cũng không biết sao?)
Lumine:
Nhưng em sẽ không ở đây đợi hai tháng.
Nhà Lữ Hành:
Khoan đã...!
Lumine:
Lúc này đây, em vẫn còn việc cần phải hoàn thành.
Nhà Lữ Hành:
(...! Hướng bên đó là tượng thần của KuutarThiếu Nữ Mặt Trăng...)
#Đi theo {M#Lumine}{F#anh trai}
Nhà Lữ Hành:
(Mục tiêu mà Lumine tới đây, chẳng lẽ là muốn...)
Lumine:
...
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã!
Lumine:
Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Đó là Thánh Vật của Dòng Dõi Sương Nguyệt, chúng ta không nên...
Lumine:
Không nên mượn nó để tìm kiếm sự thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng ít nhất cũng phải có sự cho phép chứ...
Lumine:
Anh tin tưởng cô Vịnh Nguyệt Sứ vừa mới quen biết đó đến thế à?
Nhà Lữ Hành:
Em nói vậy là có ý gì?
Lumine:
Cô ta nói với anh là chỉ khi đến Đêm Cầu Nguyệt và Kuuvahki đạt đến cực hạn, thì phong ấn mới được giải trừ, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
...Em đã nghe thấy hết rồi sao?
Lumine:
Nhìn xem.
Nhà Lữ Hành:
Đó là...
Lumine:
Hiểu rồi chứ? Vịnh Nguyệt Sứ chỉ đang bao biện quanh co thôi.
Lumine:
Chỉ cần truyền đủ sức mạnh vào phần đáy của tượng thần là sẽ mở được bí cảnh bất cứ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
(Lumine sử dụng sức mạnh của Vực Sâu, không phải Kuuvahki... Nhưng phong ấn lại được giải trừ...)
Nhà Lữ Hành:
(Là bởi vì sức mạnh Vực Sâu đã xóa tan Kuuvahki và phá hủy phong ấn sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Hay là những gì Lumine nói đều là sự thật... Là do Lauma không muốn phá vỡ truyền thống sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc mình... nên tin ai đây?)
Lumine:
Liệu có tội lỗi không khi anh để tâm đến điều em che giấu, nhưng lại ngó lơ những điều người khác che giấu?
Nhà Lữ Hành:
...Không phải vậy.
Lumine:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Lumine, chắc là em đã hiểu lầm rồi...
Nhà Lữ Hành:
Suốt thời gian qua, anh đã luôn muốn hỏi... Rốt cuộc chuyện gì đã khiến em thay đổi như vậy?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng sau ngần ấy thời gian xa cách, anh cũng đã dần chấp nhận sự bướng bỉnh của em rồi.
Nhà Lữ Hành:
Anh tin tưởng em, người đã cùng anh du hành qua nhiều thế giới, và luôn ở bên cạnh anh.
Nhà Lữ Hành:
Nếu như em có điều không tiện nói... Vậy thì anh sẽ tiếp tục đợi trong chuyến hành trình.
Nhà Lữ Hành:
Cho đến một ngày em bằng lòng chia sẻ.
Lumine:
Aether...
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ mình không nên nói ra những lời này, nghe thật bồng bột...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng nó thật sự đã được giấu trong tim mình rất lâu...)
Lumine:
Em muốn mượn Tủy Mặt Trăng đó, không chỉ đơn giản là để xem lại quá khứ.
Lumine:
Trong Tủy Mặt Trăng còn ẩn chứa... đáp án về nguồn gốc của Teyvat.
Nhà Lữ Hành:
!
Lumine:
Chỉ khi tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì mới phân biệt được thật giả. Em trước giờ vẫn luôn tin là vậy.
Lumine:
Anh không cần phải tin em, nhưng xin đừng ngăn cản em.
Lumine:
Nếu lựa chọn này trái với nội tâm, vậy thì cứ để em đi một mình. Xem như đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện đã đến nước này mà còn nói ra những lời như vậy sao...
Lumine:
Nhưng có lẽ tận sâu trong đáy lòng, em vẫn luôn chờ đợi cơ hội như thế này đấy.
Lumine:
Dù cho nó sẽ phai nhạt đi theo ánh bình minh...
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
Anh... muốn đi cùng em.
Lumine:
Suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Lumine:
Tới đây nào...
Nhà Lữ Hành:
Lumine...
Lumine:
Đã lâu hai chúng ta không cùng nhau thám hiểm rồi đấy. Thật đáng mong chờ.
Nhà Lữ Hành:
Thật sao...?
Lumine:
Sao em lại có thể lừa anh chứ?
Đi vào sâu hơn
Lumine:
Anh có biết đặc tính hút và đẩy của Kuuvahki chứ?
Lumine:
Được rồi, nhờ anh đó.
Đi vào sâu hơn
Lumine:
Không gian trống trải... Tới lúc chiến đấu rồi phải không?
Lumine:
Trình độ chỉ đến đây thôi sao? Thật đáng thất vọng...
Nhà Lữ Hành:
(Biểu cảm trên khuôn mặt Lumine... Thật lạ lẫm.)
Nhà Lữ Hành:
(Đó có phải là dấu vết khắc nên từ trong những ngày tháng chúng ta không ở cạnh nhau không? Mỗi ngày tích lũy từng vết một, cuối cùng trở nên như vậy...)
Lumine:
Aether.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Lumine:
Sao cứ nhìn em chằm chằm thế? Những tên này yếu mà... Em nói sai sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, có thể là do thí luyện chỉ vừa mới bắt đầu...
Lumine:
Em có ý này...
Lumine:
Chúng ta đấu một trận để so cao thấp nhé?
Lumine:
Để em xem thử xem thời gian qua anh có yếu đi không.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh sẽ không thua đâu.
#Nói chuyện với {M#Lumine}{F#anh trai}
Lumine:
Việc tập luyện hằng ngày sơ sài hơn rồi sao? Là do không có ai ở bên cạnh giám sát à?
Nhà Lữ Hành:
Không phải đâu. Anh... chỉ là muốn nhường em thắng thôi!
Lumine:
Thì ra là tập võ mồm thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Đã bao lâu rồi mình chưa cãi với Lumine như vậy nhỉ? Mình thật sự rất nhớ...)
Lumine:
Được rồi, em thua anh rồi.
Nhà Lữ Hành:
Anh thấy em cũng không muốn thắng lắm.
Lumine:
Anh định dùng hết sức cho chuyện này sao? Vậy chẳng phải là đang chuyện bé xé ra to à.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Đã bao lâu rồi mình chưa cãi với Lumine như vậy nhỉ? Mình thật sự rất nhớ...)
Đến "thử thách" tiếp theo
Nhà Lữ Hành:
Đây là...?
Lumine:
Không có dấu vết hoạt động của ma vật.
Lumine:
Có vẻ như đây là nơi tổ chức nghi thức, nhưng lại thiếu mất thứ gì đó.
Nhà Lữ Hành:
Nó ở phía trước, giống như một tấm gương vậy... Anh có thể cảm nhận được nó.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà... có phải nó đã bị phong ấn bên trong rồi không?
Lumine:
Có thể dùng Kuuvahki để mở không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như không được.
Nhà Lữ Hành:
Em có nghĩ phong ấn nơi này có liên quan đến huyết mạch của Dòng Dõi Sương Nguyệt không?
Lumine:
Ha, huyết mạch...
Nhà Lữ Hành:
Lumine?
Lumine:
Nếu nói về huyết mạch thì chúng ta không thua trước bất cứ trở ngại nào cả.
Nhà Lữ Hành:
...Ừm.
Lumine:
Để em thử xem, anh đi xem cái khác đi.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Lumine:
...
Lumine:
Anh hai!
Nhà Lữ Hành:
Lumine!
Lumine:
...Tìm thấy rồi, dùng cái này đi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Bạn và Lumine đã phối hợp ăn ý, thuận lợi giải được cơ quan và mở ra lối đi dẫn tới thử thách tiếp theo.
Tiếp tục tiến lên
Lumine:
Xem ra phía trước chính là thí luyện cuối cùng rồi. Đã sẵn sàng nghênh chiến chưa nào?
Nhà Lữ Hành:
Lúc nào cũng sẵn sàng cả.
Nhà Lữ Hành:
...
Lumine:
Sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cùng Lumine đi thám hiểm thực sự rất vui... Nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy có gì đó hư ảo...
Lumine:
Có thể là do lâu quá rồi chăng?
Lumine:
Kể từ sau khi thức tỉnh ở Teyvat, thì đây là lần thứ hai chúng ta kề vai tác chiến cùng nhau đấy.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là vậy...
Lumine:
Anh hai, hãy để ánh kiếm của chúng ta giao thoa lần nữa như trước đây nhé.
Nhà Lữ Hành:
Lumine...
Lumine:
Đây là một đêm kỳ diệu, là chuyến thám hiểm của hai chúng ta. Đừng để nó trở nên nặng nề với những lo lắng và hối tiếc.
Lumine:
Đây là chuyến thám hiểm của chúng ta.
#Nói chuyện với {M#Lumine}{F#anh trai}
Nhà Lữ Hành:
Kết thúc rồi!
Lumine:
Tuyệt vời. Thân thủ rất nhanh đấy.
Nhà Lữ Hành:
May mà có Lumine phối hợp đấy. Em cũng rất giỏi.
Lumine:
Về chuyện đã đề cập trước đó, lẽ ra em nên đến gặp anh sớm hơn. Ít ra thì...
Nhà Lữ Hành:
...Để cùng anh trải qua thêm nhiều chuyến thám hiểm như thế này nữa ư?
Lumine:
Có thể coi là vậy.
Lumine:
Thay vì chỉ để anh chạy theo em mãi.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã... Đây chắc không phải là lời xin lỗi chính thức đâu nhỉ?
Lumine:
Đương nhiên rồi.
Lumine:
Đi thôi, đến lúc mở kho báu rồi.
Vào nơi cất giữ Thánh Vật
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là Tủy Mặt Trăng... Báu vật ở cuối con đường sao?
Lumine:
...
Lumine:
Được rồi... Giờ hãy đi lấy món đồ đó về đây đi. Nó thuộc về em.
Nhà Lữ Hành:
(...? Lumine đang nói gì vậy? Lại trở thành bộ dạng khiến mình thấy xa lạ rồi...)
Lumine:
Sao vậy? Đến đây rồi mà anh vẫn không tin em sao?
Lumine:
Không phải chúng ta đều muốn biết khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Anh...
Lumine:
Đừng lo. Sau này em sẽ chia sẻ đáp án cho anh.
Lumine:
Giờ thì, đi lấy nó về đây đi.
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện gì vậy?! Làn sương mù đó từ đâu ra thế này?
Nhà Lữ Hành:
Lumine!
Lumine:
...
#Tìm {M#Lumine}{F#anh trai}
Bạn quay lại lối vào bí mật, nhưng Lumine đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một luồng khí Vực Sâu khiến người ta ngạt thở đang nhanh chóng tiếp cận...
Nhà Lữ Hành:
Lumine!
Nhà Lữ Hành:
(Ơ? Đây là...)
Nhà Lữ Hành:
(...! Có mùi của Vực Sâu!)
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Cuộc Săn Hoang Dã? Chúng xuất hiện từ khi mình đi vào trong bí cảnh sao?)
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
Lumine...!
Flins:
Hửm? Nhà Lữ Hành... Sao cậu lại ở đây?
Nhà Lữ Hành:
Anh là... Flins...?
Flins:
Ừm, chiều hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở Soái Hạm rồi. Tôi rất vinh hạnh vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Lumine... đâu rồi...?)
Flins:
Cậu đang tìm gì ở đây sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi...
Nhà Lữ Hành:
(Chậc... Xông vào cấm địa của Dòng Dõi Sương Nguyệt để tìm Thánh Vật... Mình không thể nói ra được...)
Flins:
Cậu làm chuyện này ở ngay... trung tâm Cuộc Săn Hoang Dã sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Flins:
À, tôi không có ý kiến gì về việc này. Nghĩ lại thì hành vi của tôi chẳng phải cũng giống như cậu sao.
Flins:
Không chính xác lắm. Người Giữ Đèn có truyền thống tuần tra đêm, tôi tình cờ đến gần đây và phát hiện ở đây có Cuộc Săn Hoang Dã, nên tiện tay thực hiện chức trách của mình thôi.
Flins:
Nói chứ, lúc nãy tôi còn nhìn thấy một người vội vã rời đi, chẳng lẽ là bạn của cậu sao?
Nhà Lữ Hành:
(...! Lumine...)
Nhà Lữ Hành:
Đó là... người thân quan trọng nhất của tôi...
Flins:
...
Flins:
Có lẽ tôi nên cáo từ rồi. Công việc tuần tra đêm của tôi vẫn chưa hoàn thành.
Flins:
Ban đêm ở Nod-Krai rất nguy hiểm, cậu cũng mau đi về đi.
Về chỗ ở để nghỉ ngơi
Nhà Lữ Hành:
(Phù... Chuyến đi này cuối cùng lại còn gặp thêm nhiều chuyện đáng để tâm hơn...)
Nhà Lữ Hành:
(Lumine... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Hửm? Đây là...)
Tin Nhắn Của Paimon:
"Khi tỉnh dậy tôi phát hiện Nhà Lữ Hành không có ở đây, nên tôi đã pha một ly nước ép trái cây để giúp ngủ ngon rồi. Đây là công thức của riêng tôi đấy! Hãy uống nó và ngủ thật ngon nhé."
Nhà Lữ Hành:
Haha...
Nhà Lữ Hành:
(Paimon nói đúng. Ngủ thôi, chuyến mạo hiểm vẫn còn đang tiếp tục mà...)
Paimon:
Ah...! Chào buổi sáng... Ơ? Hay là đã trưa rồi thế...?
Paimon:
Hôm qua Nhà Lữ Hành về lúc nào vậy? Ngủ có ngon không?
Paimon:
Hihi, vậy thì tốt rồi.
Paimon:
Tối qua Nhà Lữ Hành đi dạo ở đâu vậy? Nod-Krai ban đêm có phong cảnh gì thú vị không?
Nhà Lữ Hành:
Nhiều đến mức Paimon không dám tin đấy...
Paimon:
Ồ! Vậy mau kể cho tôi nghe đi!
Nhà Lữ Hành:
(...)
Paimon:
Được rồi... Xem ra thì trước khi lấp đầy sự tò mò của tôi thì phải lấp đầy cái bụng đói của Nhà Lữ Hành trước đã...
Paimon:
Chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện nhé!
Đến đại sảnh "Soái Hạm"
Paimon:
Pheww! Sống lại rồi... Cảm giác ăn ở cũng có người khác trả tiền thật là tuyệt mà... Tôi muốn làm bạn với Varka cả đời quá!
Jolanta:
Này, biết tin gì chưa?
Ahvo:
Hả? Tin gì?
Jolanta:
Bên chỗ Dòng Dõi Sương Nguyệt xảy ra chuyện lớn rồi!
Nhà Lữ Hành:
(Hmm...?)
Ahvo:
Hả? ...Chuyện lớn gì vậy?
Jolanta:
Ây da... Sao mà cứ hay không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh thế chứ!?
Jolanta:
Thánh Vật của Dòng Dõi Sương Nguyệt bị trộm mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
...! Khụ khụ khụ... khụ...
Paimon:
Này! Ăn từ từ thôi... Tôi biết Nhà Lữ Hành đói rồi, hôm nay tôi sẽ không giành ăn nữa...
Ahvo:
Cái gì!? Là do Fatui làm sao?
Jolanta:
Không biết, nhưng vụ này đã lan truyền đến Thị Trấn Nasha rồi!
Ahvo:
Đại tư tế của Dòng Dõi Sương Nguyệt... hay còn được gọi là Vịnh Nguyệt Sứ gì đó đã nói thế nào?
Jolanta:
Còn sao nữa. Chính cô ta đã phát hiện ra thứ đó bị đánh cắp đấy!
Nhà Lữ Hành:
(...)
Jolanta:
Mới sáng sớm là cô ta đã tới Thị Trấn Nasha để hy vọng hợp tác với Thương Hội Voynich điều tra chuyện này rồi.
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành có nghe thấy không? Thánh Vật của nhóm Lauma bị trộm rồi kìa!
Paimon:
Rốt cuộc là kẻ nào dám ăn trộm chứ? Tôi đoán chính là đám Fatui đáng ghét đó rồi!
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng tối qua chỉ có mình và Lumine bước vào đó... Chẳng lẽ em ấy đã lấy nó đi rồi sao?)
Paimon:
Hửm? Chuyện gì vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
Ahvo:
Điều tra chung à? Tôi thấy chẳng có tác dụng gì cả. Người ở đây chỉ có thể ngửi thấy mùi cơ hội kinh doanh và tiền thưởng từ trong đó thôi!
Jolanta:
Tôi cũng thấy vậy. Cho nên cô ta mới quay sang Hội Đồng Bí Mật, nơi có thể giải quyết mọi vấn đề đó! Cũng chỉ mới vài phút trước thôi!
Nhà Lữ Hành:
!!
Paimon:
Ốii! Làm tôi giật cả mình... Có chuyện gì vậy?
Paimon:
Hả? À... Được... Được thôi. Này! Đừng có kéo tôi chứ!
Đến Hội Đồng Bí Mật
Paimon:
Làm phiền rồi...
Paimon:
...Ủa? Không có ai cả? Chẳng phải họ nói là Lauma vừa mới vào đây sao?
Mèo Mun:
Meoo...
Paimon:
Chỉ có một con... một con mèo ở quầy lễ tân?
Paimon:
Cho hỏi, đăng ký ở đây phải không... Meo?
Mèo Mun:
Meo...
Paimon:
Không hiểu... Lẽ nào đây là quầy tiếp đón dành riêng cho Lauma sao? Cảm thấy hình như chỉ có cô ấy mới biết được con mèo này đang nói gì ấy...
Mèo Mun:
Meo...
Paimon:
Úi? Nó chạy vào căn phòng đó rồi...
Lauma:
...Tại sao không thể chứ?
???:
Tôi đã giải thích qua rồi, đây chính là... Hửm? Lại có khách tới sao?
Paimon:
Ốii! Thì ra mọi người đều đang ở trong căn phòng này...
???:
Hai vị đây có chuyện gì vậy?
Lauma:
Nhà Lữ Hành, Paimon...
???:
Hmm? Cô cũng quen họ à?
Lauma:
Ừm, hôm qua họ có ghé Đảo Hiisi để dùng bữa tối với tôi.
Lauma:
Hai vị, để tôi giới thiệu nhé. Đây là Nefer, cô chủ của Hội Đồng Bí Mật.
Nefer:
Hân hạnh.
Lauma:
Còn họ là lữ khách mới đến Nod-Krai ngày hôm qua, cũng là những người lương thiện được đón tiếp bởi chim thú và ánh trăng gột rửa...
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nefer:
(Hmm? Hah, thú vị đấy...)
Nhà Lữ Hành:
Chuyện đó... Thật ra tôi...
Nefer:
Thật ra thì không cần phải giới thiệu cho tôi đâu, Lauma. Hai vị này là đại anh hùng tiếng tăm lẫy lừng của các quốc gia khác đấy.
Lauma:
Hả? Thật sao...?
Nhà Lữ Hành:
Tôi... tôi...
Nefer:
Cô đừng quên là tôi kinh doanh tình báo. Người ở Nod-Krai không quan tâm lắm đến động tĩnh của nước khác, nhưng không có nghĩa là Hội Đồng Bí Mật không quan tâm.
Nefer:
Đại anh hùng đã cứu lấy Natlan khỏi nguy cơ Vực Sâu trong lời đồn... Chính là họ đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Ai đó cứu với... Lần đầu tiên mình nhận lời khen của người khác trong sự đau khổ đấy... Chuyện tối qua càng lúc càng khó mở lời rồi...)
Lauma:
Thật không ngờ đấy... Dòng Dõi Sương Nguyệt thường ở ẩn, nên chưa từng nghe qua về sự tích anh hùng của hai vị. Xin hãy thông cảm nhé...
Paimon:
Hihi, cũng không có gì đâu, bọn tôi còn muốn giấu đi mà. Chứ nếu như kể hết những chuyện hay ho trước đây thì có mà đến tối cũng không kể hết mất.
Nhà Lữ Hành:
Paimon...!
Paimon:
Hửm? Sao vậy? Vẫn còn thấy không khỏe sao?
Nefer:
Vậy, hai vị đây hôm nay tới Hội Đồng Bí Mật có việc gì không?
Paimon:
À, lúc nãy khi ăn chúng tôi có nghe người ta nói về chuyện Thánh Vật của Dòng Dõi Sương Nguyệt bị đánh cắp, nên Nhà Lữ Hành đã kéo tôi đến đây.
Nefer:
(Hm... Thì ra là vậy...)
Nefer:
Ồ, thì ra là vậy! Chắc hai vị vì lo cho Lauma nên mới đến đây đúng không? Không hổ danh là đại anh hùng, không chỉ bản lĩnh cao cường, mà còn có phẩm chất cao quý nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Mình chết mất...)
Nefer:
Nếu đã như vậy thì... Lauma, tôi có một ý hay đây.
Nefer:
Hay là để hai vị đại anh hùng giàu kinh nghiệm này giúp cô giải quyết ủy thác nhé? Căn tiệm nhỏ này của tôi thực sự không thể tiếp nhận được.
Lauma:
Có loại ủy thác mà "căn tiệm nhỏ" của cô không tiếp nhận được sao? Cô chỉ không muốn làm thôi...
Nefer:
Thì tôi đúng là không muốn làm đấy.
Paimon:
Ủy thác gì vậy?
Paimon:
Lẽ nào là giúp Dòng Dõi Sương Nguyệt tìm lại Thánh Vật sao?
Lauma:
Đúng vậy.
Lauma:
Đây vừa là chức trách của Vịnh Nguyệt Sứ, vừa là để thực hiện lời hứa của tôi, giúp đỡ Nhà Lữ Hành tìm ra sự thật về quá khứ.
Lauma:
Nhưng Nefer đã nhiều lần từ chối ủy thác của Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi.
Lauma:
May mắn thay, mặt trăng vẫn sẽ mọc trên bầu trời của Hội Đồng Bí Mật như mọi ngày.
Lauma:
Mặt trăng sẽ phù hộ cho cô, bất kể ngày đêm.
Nefer:
...Được rồi, đừng niệm mấy câu này nữa.
Bạn hít một hơi thật sâu, kể lại tường tận những gì đã trải qua đêm qua. Theo từng lời kể của bạn, không khí xung quanh cũng dần trở nên nặng nề...
Paimon:
...
Lauma:
...
Nefer:
(Theo lời kể thì... Cậu ấy không có chạm vào Thánh Vật, cho nên có lẽ món đồ đó đã bị em gái cậu ấy lấy đi rồi...)
Lauma:
Hmm... Tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất xin lỗi...
Lauma:
Cấm địa của Dòng Dõi Sương Nguyệt từ rất lâu trước đây đã được giấu khỏi tầm mắt của người đời. Việc cấm người ngoài vào không hoàn toàn là để ngăn chặn trộm cắp...
Lauma:
Vì trong đó có rất nhiều thử thách xa xưa được đặt ra, có tác dụng đánh giá tư cách của người đến. Việc tự ý xông vào sẽ cực kỳ nguy hiểm...
Lauma:
Cho nên, đừng tự trách bản thân quá nhiều nhé. Có thể vượt qua những thử thách này thì chứng tỏ cậu cũng có tư cách để được thấy Thánh Vật.
Lauma:
Nói cách khác, Tủy Mặt Trăng đã công nhận cậu.
Nhà Lữ Hành:
...Cô không trách tôi sao?
Lauma:
Không. Từ sự thành thật này, tôi cảm nhận được là cậu chưa bao giờ vì lòng ích kỷ của mình mà có ý định trộm lấy Tủy Mặt Trăng.
Lauma:
Xét cho cùng... Tôi nghĩ thánh địa cũng đã kích hoạt cơ chế bảo vệ rồi. Trong số những người cùng vào đến nơi tận cùng đó hoặc có người tâm địa không trong sáng, hoặc sẽ là... Vực Sâu.
Paimon:
Vực Sâu?
Lauma:
Có lẽ đây là lý do. Dù sao thì Tủy Mặt Trăng cũng đã bị lấy đi rồi...
Lauma:
Tôi tin cậu, Nhà Lữ Hành. Cho nên vấn đề hiện giờ vẫn không thay đổi, tôi cần tìm lại Thánh Vật thuộc về Dòng Dõi Sương Nguyệt...
Nefer:
Thấy chứ? Tôi đã nói ủy thác của cô sẽ luôn được giải quyết mà, đúng không?
Nefer:
Nhưng trước khi ăn mừng thì cho phép tôi hỏi thêm một câu nhé... Nhà Lữ Hành, cậu có chắc là em gái mình đã lấy Thánh Vật đi không?
Paimon:
Hả? Lúc đó không phải chỉ có hai người họ thôi sao?
Nefer:
Khó nói lắm. Em gái cậu đã dùng sức mạnh Vực Sâu để phá hủy phong ấn, vậy thì theo lý mà nói thì người khác cũng có thể vào được...
Lauma:
...Về mặt lý thuyết thì đúng là như thế.
Nefer:
Hơn nữa, sáng nay tôi vừa hay nhận được tin tình báo...
Nefer:
Nghe nói, hôm nay Fatui đã đột nhiên rút lại mệnh lệnh tìm kiếm Thánh Vật.
Lauma:
Sao cơ...?
Paimon:
Hả? Tại sao thế?
Nefer:
Hoặc là khi họ thức dậy thì đã không còn thấy hứng thú với thứ đó nữa, hoặc là...
Nhà Lữ Hành:
Bọn họ đã lấy được Tủy Mặt Trăng rồi...
Nefer:
Thông minh đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... Không đúng... Sao Lumine lại đi hợp tác với Fatui chứ?)
Nefer:
Đang nghĩ đến khả năng em gái cậu đã hợp tác với Fatui sao?
Nefer:
Đó là lý do tôi hỏi như vậy. Cậu có chắc là em gái mình đã lấy Thánh Vật đi chứ?
Nefer:
Hoặc nói cách khác... Cậu có thật sự hiểu em gái mình không?
Nhà Lữ Hành:
(!! Mình...)
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy nói đúng... Thật ra mình cũng không biết Lumine rốt cuộc muốn làm gì...)
Lauma:
Cũng có nghĩa là... Bây giờ Fatui khả năng cao đã lấy được Tủy Mặt Trăng.
Paimon:
Vậy... Chúng ta chỉ cần tới cái viện thí nghiệm gì đó một chuyến là sẽ tìm được chân tướng nhỉ?
Nefer:
Chúc mừng! Các vị đã tìm được đáp án của mình rồi. Xem ra lần này không cần Hội Đồng Bí Mật ra tay nữa.
Nefer:
Nể tình bạn bè lâu năm và vị đại anh hùng này... Lauma, lần này tôi sẽ không thu phí tư vấn của cô.
Lauma:
...Cô không định giúp thật sao?
Nefer:
Tôi tưởng là mình đã giúp đủ nhiều rồi chứ.
Lauma:
Muốn thâm nhập vào viện thí nghiệm của Fatui thì cần phải có một người chuyên nghiệp.
Nefer:
Hah... Tránh việc hai vị kia hiểu lầm thì để tôi giải thích lại một lần nữa nhé...
Nefer:
Hội Đồng Bí Mật luôn muốn duy trì sự trung lập, chúng tôi sẽ không thiên vị cho bất kỳ thế lực nào ở Nod-Krai.
Nefer:
Tôi không thể giúp lãnh đạo của Dòng Dõi Sương Nguyệt lẻn vào viện thí nghiệm như vậy, điều đó sẽ khiến tôi trở thành kẻ thù của Fatui.
Nefer:
Cũng như khi vị Quan Chấp Hành Fatui muốn tôi giúp xâm nhập vào địa bàn của các vị, tôi cũng nói "không".
Lauma:
...
Lauma:
Được rồi... Tôi hiểu rồi.
Lauma:
Nhưng tôi vẫn còn một thỉnh cầu cuối cùng.
Nefer:
Hy vọng đây thật sự là cái cuối cùng đấy.
Lauma:
Không cần biết người tiếp theo bước vào cánh cửa này là ai, hy vọng cô giúp tôi thuyết phục họ gia nhập đội của chúng tôi nhé.
Nefer:
...
Nefer:
(Cô ấy đang có ý đồ gì đây...?)
Nefer:
Cô thiếu người đến vậy sao? Nếu người tiếp theo bước vào là tên Fatui nào đó thì cô định làm thế nào?
Lauma:
Không sao. Cô hoàn toàn có thể cho người đó biết kế hoạch chúng tôi muốn lẻn vào viện thí nghiệm.
Lauma:
Tôi chỉ cần cô giúp tôi khuyên người đó một câu thôi. Tôi đảm bảo, nếu cô làm vậy thì tôi sẽ không yêu cầu thêm gì nữa.
Nefer:
...
Lauma:
Suy nghĩ xong chưa?
Nefer:
Được rồi được rồi, vậy thì tôi chiều theo ý cô vậy.
Nefer:
Dù sao thì chỉ cần tôi không đích thân ra mặt thì Hội Đồng Bí Mật vẫn sẽ giữ được tính trung lập...
???:
Sếp ơi, em về rồi đây.
Nefer:
...
???:
Hôm nay may mắn thật. Còn nhớ chuyện sếp phái em đi tìm con mèo bỏ nhà ra đi không? Còn nói là em đến tối mới mò về được đó.
???:
Sếp đoán xem kết cục thế nào? Vừa ra khỏi cửa là có một con cò bay đến, trùng hợp là nó đang quắp lấy con mèo đó! Khi bay đến trước mặt em lại đột nhiên buông con mèo đó ra...
???:
Ốiii! Thì ra sếp đang bàn chuyện làm ăn à? Xin lỗi nhé... Em đi ngay đây.
Nefer:
...
Nhà Lữ Hành:
(Con cò kia chắc chắn là do Lauma phái đến...)
Nefer:
Jahoda, ngoan nào, lại đây.
Jahoda:
Hả? Gọi em à? Có... Có chuyện gì sao? À ừm... Xin chào các vị...
Nefer:
Jahoda thân mến, cho chị hỏi một câu nhé...
Jahoda:
(Úii! Sếp bị gì vậy? Giọng... giọng điệu này đáng sợ quá! Mình đã làm gì sai sao?)
Nefer:
Em có thể giúp ba vị khách đáng yêu này đột nhập vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki của Fatui không?
Jahoda:
(Xảy ra chuyện gì vậy!? Thường ngày sếp toàn kiểu "Này, đi làm cái này đi", "Này, đi giải quyết chuyện kia đi". Sao hôm nay thái độ lại đáng sợ như vậy chứ?)
Jahoda:
(Hơn nữa... Viện thí nghiệm của Fatui à?! Vậy chẳng phải là muốn lấy mạng mình sao!)
Nefer:
Suy nghĩ xong chưa nào? Jahoda thân mến.
Jahoda:
Ơ?! Em... em...
Jahoda:
(Sếp lạ quá! Mình có nên đồng ý không đây? Hay là... hay là vì nhiệm vụ khó khăn quá nên sếp mới quan tâm lo lắng cho cảm xúc của mình sao...?)
Jahoda:
(Tại sao mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt mong đợi thế!? Đây... đây là thử thách của sếp sao? Có phải mình không nên phụ lòng mong mỏi của sếp không?)
Nefer:
Suy, nghĩ, xong, rồi, chứ?
Jahoda:
Ahhh! Em... Chuyện này... Em... vậy... vậy thì... Em đồng ý?
Paimon:
Thật sao? Cô thật sự đồng ý giúp chúng tôi sao?
Jahoda:
Hả? À ừm... thì... đương nhiên là đồng ý... đồng ý rồi, nhỉ?
Paimon:
Thật sự cảm ơn rất nhiều!
Lauma:
Tôi cũng đại diện cho Dòng Dõi Sương Nguyệt cảm ơn sự giúp đỡ của cô, Jahoda.
Jahoda:
(Ôi!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?)
Jahoda:
(Tại sao sếp lại trông chán nản thế ta? Không lẽ là mình không nên đồng ý sao...?)
Nefer:
(Ôi... Công trình hướng dẫn cách đối phó với các thế lực khác nhau xem như công cốc rồi...)
Lauma:
Nefer...
Nefer:
Cô xem như đã được toại nguyện rồi đấy, hứa là không đến làm phiền tôi nữa nhé.
Lauma:
Tôi biết đối với cô thì chuyện này không đúng nguyên tắc. Tôi sẽ không quên ân tình này đâu.
Nefer:
Ha... Cô muốn tôi rút lại quyết định trước đó à?
Lauma:
Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi.
Lauma:
Cảm ơn nhé...
Nefer:
...
Lauma:
Jahoda, vậy thì việc sắp xếp kế hoạch giao cho cô nhé. Cụ thể thì chúng ta sẽ nói ở chỗ khác.
Jahoda:
Hả? À, được... được thôi...
Jahoda:
(Rốt cuộc mình đã bị cuốn vào chuyện gì thế này...?)
Nefer:
À đúng rồi, Jahoda, trước khi em đi thì...
Jahoda:
Có... có chuyện gì sao, sếp?
Nefer:
...Em đã bị sa thải.
Jahoda:
...Haaaả?
Nefer:
Bắt đầu từ bây giờ, ngay và luôn.
Nefer:
Sau khi em giải quyết xong ủy thác của ba vị này thì mới có thể gia nhập lại Hội Đồng Bí Mật.
Jahoda:
...Hả?
Nefer:
Có vấn đề gì không? Lần này chị không có lấy hoa hồng từ phí ủy thác, nên em sẽ kiếm được thêm một khoản đấy.
Jahoda:
...Nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!?
Rời Hội Đồng Bí Mật
Bạn kể cho Jahoda nghe toàn bộ câu chuyện, rằng mọi người dự định tối hôm sau sẽ lẻn vào viện thí nghiệm của Fatui...
Paimon:
Jahoda không sao chứ? Vừa rồi vẻ mặt cô ấy trông rất não nề...
Lauma:
Chỉ là cô ấy vẫn chưa hoàn hồn thôi, còn độ chuyên nghiệp của Hội Đồng Bí Mật thì xưa nay không cần phải bàn tới.
Lauma:
Từ việc cô ấy tự tin là chỉ cần một ngày để chuẩn bị cũng đã nói lên điều đó rồi.
Lauma:
Để bày tỏ sự áy náy, sau này tôi sẽ nhờ các động vật nhỏ giúp đỡ cô ấy nhiều hơn...
Lauma:
Còn nữa... Cảm ơn sự thẳng thắn của cậu nhé, Nhà Lữ Hành. Điều này là vô cùng quý giá đối với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Là lỗi của tôi trước mà...
Lauma:
Cậu có lỗi gì sao?
Lauma:
Tôi nghĩ việc tin tưởng người thân của mình là không sai. Chúng ta cứ xem đó như một sự thiếu sót đi.
Lauma:
Con người ít nhiều cũng sẽ có thiếu sót mà, quan trọng là cách chúng ta đối diện với hậu quả.
Lauma:
Cho nên... để đáp lại sự chân thành của cậu, tôi cũng có một chuyện muốn nói...
Paimon:
Hả? Chuyện gì vậy?
Lauma:
...Cái này có lẽ cần phải có ánh trăng đêm nay mới nói rõ được. Tôi có thể mời hai vị tối nay đến Đảo Hiisi một chuyến không?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Hmm, nghe như là chuyện rất quan trọng đấy nhỉ... Ở đây đông người, đúng là nên tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói.
Lauma:
Cảm ơn hai vị đã hiểu cho. Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau dưới ánh trăng nhé.
Hội hợp với Lauma
Paimon:
Lauma! Chúng tôi đến rồi.
Paimon:
Ủa? Lauma đang... cầu nguyện sao?
Lauma:
Đúng vậy... Từ khi tôi được sinh ra, người trong tộc đã truyền tụng rằng: "Nhìn kìa, đôi mắt long lanh như ánh trăng, cặp sừng như lưỡi trăng sáng, máu như vầng trăng bạc trong nước..."
Lauma:
Thế là, từ khi còn chưa có nhận thức, tôi đã được tôn làm "Thần Sứ Của Sương Nguyệt", "Thánh Nữ Của Thủy Triều"...
Lauma:
Câu đầu tiên tôi học được là lời cầu nguyện của Sương Nguyệt, động tác đầu tiên tôi học được là cử chỉ trong tế lễ...
Paimon:
Woa, chắc là vất vả lắm nhỉ...
Lauma:
Lúc đó tôi cũng không biết lối sinh hoạt khác, nên chỉ cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Lauma:
Huyết mạch Dòng Dõi Sương Nguyệt lưu truyền đến nay đã sớm bị pha loãng. Ngay cả những người có sừng trên đầu cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến việc tiếp nhận sức mạnh của Kuuvahki.
Lauma:
Còn tôi...
Paimon:
Woa... Cặp sừng của cô đẹp quá...
Lauma:
Nghe nói đây là thể chất trăm năm khó gặp... Tôi cực kỳ nhạy cảm với Kuuvahki và sự dao động của thủy triều. Khi còn nhỏ, tôi cũng từng vì nó mà không thể chợp mắt được.
Paimon:
Nghiêm trọng vậy sao...
Lauma:
Đối với người khác, sự biến đổi của Kuuvahki cùng lắm cũng chỉ như những cơn sóng nhẹ đánh vào bờ biển, rất dễ thích nghi.
Lauma:
Nhưng với tôi thì thủy triều giống như những cơn sóng thần va đập vào cơ thể...
Lauma:
Đương nhiên, năm tháng dần trôi, tôi cũng đã học được cách để kiềm chế cảm quan và sức mạnh của bản thân, để nó trở nên dễ chịu hơn.
Lauma:
Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi chỉ có thể chọn cách che giấu...
Paimon:
Che giấu...?
Lauma:
Từ khi tôi học được cách cầu nguyện, người trong tộc đã chỉ cho tôi thấy vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nói đó là "Sương Nguyệt còn sót lại", là "sự thật duy nhất"...
Lauma:
Nhưng tôi lại hỏi: "Tại sao? Rõ ràng tôi không thể cảm nhận được gì từ nơi đó cả."
Lauma:
Sau này tôi mới biết, họ không thể phân biệt được thủy triều thật sự đến từ đâu. Họ cũng không thể cảm nhận được... mặt trăng thật sự giấu bên ngoài bầu trời.
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
(Cái mà Lauma nói, không lẽ là bầu trời giả sao? Sương Nguyệt thật sự... đang ở bên ngoài đó à?)
Lauma:
"Mặt trăng là giả"... Từ lâu tôi đã đưa ra được kết luận như vậy rồi.
Lauma:
Nhưng tôi không thể giãi bày với ai. Ít nhất thì trước đây không một ai cả.
Lauma:
Tôi thường hay tự hỏi bản thân rằng... "Chẳng lẽ người sai là tôi ư?", "Rốt cuộc mặt trăng là giả, hay cảm nhận của tôi mới là giả đây?"
Nhà Lữ Hành:
(...)
Lauma:
...!
Lauma:
Cảm ơn nhé... Nhà Lữ Hành.
Lauma:
Khi cậu tự gọi mình là Kẻ Đổ Bộ, tôi đã có linh cảm rằng cậu có thể xác thực được chân tướng giúp tôi.
Lauma:
Lời cậu nói đúng như tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy... nhẹ nhõm hơn rồi.
Paimon:
Tôi đại khái hiểu được tại sao cô không thể nói với người khác rồi... Tín ngưỡng hàng trăm năm thì không thể dễ dàng thay đổi được.
Lauma:
Đây chính là điều mà tôi "che giấu"...
Lauma:
Vì biết quá nhiều mà tôi đành phải giấu đi sự thật với người trong tộc... Mỗi lời cầu nguyện đều giống như một lời nói dối để tôi có thể tiếp tục vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra đây là câu hỏi mà Lauma đã hỏi mình vào tối hôm đó...)
Nhà Lữ Hành:
("Nếu có một bí mật nào đó sẽ làm hại tới người nhà, vậy thì nên nói thật hay là nên giấu họ đây?")
Lauma:
Nhà Lữ Hành... Cậu đã từng gặp "Kuutar"Thiếu Nữ Mặt Trăng của chúng tôi rồi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
...Đúng vậy.
Paimon:
Hả? Chuyện này xảy ra khi nào thế? Sao tôi không biết gì cả vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chính là vào cái đêm mà tôi đi dạo một mình đấy...
Paimon:
Thảo nào...
Lauma:
Cậu cảm thấy cô ấy là người như thế nào?
Paimon:
Mơ màng? Ý là sao vậy...
Lauma:
Tôi có thể hiểu được điều mà Nhà Lữ Hành muốn nói. Vị thần đó không mấy quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng mà... Chuyện này cũng không trách được cô ấy.
Lauma:
Ừm. Không lâu sau khi Di Hài Cổ Nguyệt rơi xuống Nod-Krai, tôi đã gặp cô ấy.
Lauma:
Tôi từng hỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt có ý nghĩa gì với cô ấy, cũng hỏi cô ấy tại sao lúc trước lại rời đi.
Paimon:
Tại sao vậy...?
Lauma:
Có lẽ... nên để Kuutar tự nói ra đáp án sẽ thích hợp hơn. Lời truyền đạt của người khác sẽ dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết.
Lauma:
Nhưng tôi có thể khẳng định... Dù tôi từng không thể giãi bày với người khác, nhưng tôi vẫn có người nhà, vẫn có gia đình Dòng Dõi Sương Nguyệt này.
Lauma:
Còn cô gái sinh ra dưới ánh trăng đó... có lẽ còn chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
Lauma:
À... Phải nói là cô ấy vốn có thể có được, nhưng Dòng Dõi Sương Nguyệt khi đó đã phụ lòng cô ấy...
Nhà Lữ Hành:
(Lần trước gặp mặt, cô ấy cũng thường ngước nhìn bầu trời... Cô ấy đang nhìn vầng trăng thật sự bên ngoài bầu trời ư?)
Lauma:
Dòng Dõi Sương Nguyệt đang đi trên con đường sai lầm. Họ cầu nguyện với mặt trăng giả, và với vị thần không thể đáp lại chúng tôi.
Lauma:
Tôi muốn thay đổi điều đó...
Lauma:
Nhưng giờ đây Fatui đang từng bước chèn ép chúng tôi, nên Dòng Dõi Sương Nguyệt cần phải đoàn kết lại... Tôi phải chờ đợi thời điểm thích hợp hơn...
Kapy:
Cô Lauma! Cô Lauma!
Lauma:
Kapy...? Chẳng lẽ bệnh tình của Kaarina lại xấu đi rồi ư?
Lauma:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta nói chuyện sau nhé.
Paimon:
A, để chúng tôi đi cùng cô nhé!
Xem xét bệnh tình của Kaarina
Kaarina:
Hooơ...
Lauma:
...
Kapy:
Tại sao chứ...? Tôi đã làm sai gì sao? Tôi cầu nguyện với Nguyệt Thần mỗi ngày mà, sao bệnh của Kaarina vẫn không khỏi chứ...
Nhà Lữ Hành:
(Nguyệt Thần không thể đáp lại, như lời Lauma nói ban nãy...)
Lauma:
Kapy, tạm thời tránh mặt nhé. Tôi phải chữa trị cho cô bé.
Kapy:
...
Paimon:
Chúng tôi có thể giúp được gì không...?
Lauma:
Lát nữa có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng ngạc nhiên nhé. Còn nữa, đừng để mẹ cô bé nhìn thấy việc tôi sắp làm là được...
Nhà Lữ Hành:
(...! Đó là... dao?)
Paimon:
...!
Để chữa bệnh cho Kaarina, Lauma nghiến răng, cầm lấy con dao nhỏ sắc bén, quyết đoán rạch một đường trên tay mình. Dòng máu màu bạc theo đó chảy ra, nhỏ xuống bột thuốc.
Lauma:
...
Nhà Lữ Hành:
(Máu màu bạc. Còn có... bột thuốc?)
Lauma:
Suỵt... Giữ bí mật này giùm tôi nhé...
Kaarina:
...
Paimon:
Trông cô bé đỡ hơn nhiều rồi. Lauma... Đó chẳng lẽ là...
Lauma:
Là thuốc của bác sĩ ở Thị Trấn Nasha kê. Máu của tôi có tác dụng trung hòa Kuuvahki đối với người thường...
Nhà Lữ Hành:
(Trên tay Lauma có rất nhiều vết thương... Chẳng lẽ cô ấy thường lén chữa trị cho những người bị bệnh như vậy sao...?)
Lauma:
Ôi... Lại để các vị thấy thêm một bí mật nhỏ nữa rồi...
Lauma:
Tôi vốn muốn thay đổi hiện trạng của Dòng Dõi Sương Nguyệt trước khi bệnh tình của Kaarina trở nặng. Nhưng bây giờ xem ra... tôi vẫn chậm chân rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Việc thay đổi không hề dễ dàng... Những tư tưởng cổ xưa đã cắm rễ rất sâu, giống như người mẹ đó vậy...)
Lauma:
Cuộc đời tôi giống như mặt sau của vầng trăng vậy. Còn họ thì lại cần ánh sáng của mặt trước để dẫn lối...
Lauma:
Nếu có ngày hai bên đảo ngược lại... thì liệu họ có chấp nhận được không?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao lúc này mình lại nghĩ đến Lumine chứ...? Em ấy cũng có một phần cuộc sống ở mặt sau của vầng trăng sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu là Lumine...)
Lauma:
...Lời nói này của cậu đã khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Paimon:
Ừm. Nếu có việc gì giúp được cho Dòng Dõi Sương Nguyệt thì chúng tôi nhất định sẽ giúp mà!
Lauma:
Việc cấp bách trước mắt vẫn là đoạt lại Thánh Vật từ tay Fatui.
Lauma:
Nhưng tôi hiểu... Ngày nói ra sự thật với mọi người đã không còn xa nữa.
Rời Sương Nguyệt Phường
Paimon:
Không ngờ Lauma lại có nhiều tâm sự như vậy...
Vilemina:
Ối! Cẩn thận dưới chân!
Paimon:
Aaah! Chuyện gì vậy? Làm tôi giật cả mình!
Vilemina:
May quá... Suýt nữa giẫm phải bẫy của tôi rồi...
Paimon:
Bẫy à? Sao cô lại đặt bẫy ở nơi thế này chứ?
Vilemina:
Đây đâu phải đường lớn đâu. Huống hồ nếu là Dòng Dõi Sương Nguyệt thì vừa nhìn qua là đã biết rồi.
Nhà Lữ Hành:
Bẫy này dùng để bắt gì thế?
Vilemina:
Hmm... Thôi được rồi, trông hai người không giống đám Fatui, nên nói ra chắc cũng không sao.
Vilemina:
Đây là bẫy mà Lauma bảo tôi đặt ở đây để ngăn cản Fatui.
Paimon:
Cũng đúng nhỉ... Thời hạn ba ngày cũng sắp đến rồi...
Vilemina:
Đúng vậy... Hy vọng họ sẽ dừng tay...
Paimon:
Cô cũng giống Lauma, đã làm rất nhiều việc cho Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi...
Vilemina:
...
Vilemina:
Tôi...
Paimon:
...Vilemina?
Vilemina:
À! Không có gì. Tôi... chỉ đang nghĩ xem chuyện này có đáng không thôi.
Paimon:
Cô nói vậy là sao...?
Vilemina:
Dòng Dõi Sương Nguyệt có quá nhiều người cứng đầu không chịu thay đổi... Họ cứ ôm chặt lấy sự thật mà họ tin tưởng.
Vilemina:
Họ... thật sự xứng đáng để Lauma làm vậy sao?
Vilemina:
Tuy nói là vậy, nhưng...
Vilemina:
...! Không, tôi không nên nói những điều này. Hai người hãy quên đi nhé! Tạm biệt!
Paimon:
Ah...
Vilemina:
(Sao mình lại nói ra những chuyện này chứ? Hoặc có thể nói là... tại sao mình vẫn đang làm những chuyện này...)
Vilemina:
(Haiz... Dù sao thì, đây cũng là đêm cuối cùng mình ở Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi...)
Paimon:
Cô ấy chạy mất rồi... Vậy còn chúng ta thì sao? Quay về Soái Hạm nghỉ ngơi à?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn một nơi muốn đi...
Paimon:
Không lẽ Nhà Lữ Hành muốn đi gặp "cô gái mơ màng" đó à?
Paimon:
Với thân phận của cô ấy thì chắc là không thể ép buộc được rồi. Hmm, vậy thì...
Nhà Lữ Hành:
...Vậy thì?
Paimon:
Mang chút đồ ăn ngon cho cô ấy đi!
Paimon:
Đối mặt với người không muốn nói, thì cứ dùng đồ ăn ngon để bắt cô ấy mở miệng thôi!
Nhà Lữ Hành:
Đơn giản vậy sao?
Paimon:
Cứ thử đi, rồi sẽ được thôi! Ít ra thì chúng ta cũng đã thể hiện được thành ý mà.
Paimon:
Để nghĩ xem... Món "Thịt Chiên Quả Mọng" mà Ineffa chấm đến 9.12/10, món "Thu Hoạch Hôm Nay" của Dòng Dõi Sương Nguyệt, rồi chọn thêm một món mà Nhà Lữ Hành tâm đắc nữa...
Paimon:
Có thịt có rau... Chắc chắn sẽ có món hợp khẩu vị cô ấy!
Rời Sương Nguyệt Phường
Paimon:
Được rồi, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Là ở đây đúng không?
Paimon:
Như là đi thăm bệnh vậy... Chậc, tôi phải nghiêm túc một chút mới được.
Gặp Columbina
Columbina:
♪~♪~
Columbina:
...Hmm?
Columbina:
Cậu... là ai?
Nhà Lữ Hành:
(Mới một ngày mà đã quên rồi sao...?)
Columbina:
...Lần trước thứ bay bên cạnh cậu không phải nó.
Paimon:
("Nó" là ý gì chứ!? Không ổn, lời mở đầu của tôi bị xáo trộn hết cả rồi...)
Paimon:
À ừm, xin chào. Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành...
Columbina:
Ah, nhóc ở đây à. Vẫn là nhóc đáng yêu hơn.
Paimon:
(Hả, vậy là mình còn thua cả thứ này sao!?)
Nhà Lữ Hành:
Columbina...
Columbina:
...Có chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Cô có thích ăn gì không?
Columbina:
Hm? Mời tôi ăn à? Hay chỉ là... bái tế?
Paimon:
À ừm... Đương nhiên là chúng tôi mời rồi. Đừng khách sáo nhé, đều là tay nghề của Nhà Lữ Hành đó. Cô cứ thử đi!
Columbina:
...
Paimon:
(Hình như cô ấy không đồng ý, nhưng cũng không có ý từ chối. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?)
Nhà Lữ Hành:
(Đây chính là điểm khiến tôi khó xử đấy. Giờ thì Paimon hiểu rồi chứ...)
Columbina:
Cậu muốn hỏi điều gì?
Nhà Lữ Hành:
!!
Paimon:
(Ồ! Cô ấy chịu mở lời rồi kìa! Tranh thủ thôi!)
Nhà Lữ Hành:
Cô biết mặt trăng trên bầu trời là giả, đúng không?
Columbina:
Tôi biết trên bầu trời chỉ có một mặt trăng. Chỉ là có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy thôi.
Nhà Lữ Hành:
...Nó có ý nghĩa gì với cô?
Columbina:
...
Columbina:
Là một chương mở đầu thất lạc.
Paimon:
Sao cơ?
Columbina:
♪~♪~
Paimon:
...Hả?
Paimon:
(Cô ấy nói vậy là có ý gì? Cô ấy không định giải thích sao?)
Nhà Lữ Hành:
Có thể kể cho tôi nghe về bài hát đó không? Lần trước cô cũng ngâm nga giai điệu này. Nó chắc chắn có ý nghĩa rất lớn đối với cô.
Columbina:
...
Columbina:
Đây là thứ duy nhất tôi còn nhớ từ khi được sinh ra. Một giai điệu với vài câu hát, giống như khúc hát ru thuở còn chưa nhận thức được gì.
Paimon:
Ồ, là ai đã hát vậy?
Columbina:
Tôi không biết.
Columbina:
Ngoài khúc ca này ra thì tôi chẳng còn gì cả.
Paimon:
Ơ...?
Columbina:
Khi Dòng Dõi Sương Nguyệt nhìn thấy tôi cũng như vậy. Ngoài hy vọng ra thì họ chẳng còn gì khác.
Columbina:
Khi tôi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì họ đã xem tôi như thần linh của mình. Và tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
Columbina:
Giống như hai đứa trẻ lạc lối vô tình bị trao đổi vậy... Tôi nhận nuôi tín ngưỡng của họ, họ nhận nuôi cuộc đời của tôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Columbina:
Nhưng việc nhận nuôi sẽ đưa chúng ta vào câu chuyện giữa chừng, còn phần trước đó đã bị viết sai trên bản thảo và không được đưa vào sách.
Columbina:
Cảm giác trống rỗng này đã sinh ra sự tham lam và hoài nghi của Dòng Dõi Sương Nguyệt, khiến cho tôi nhận ra nơi đó chưa bao giờ là nhà.
Nhà Lữ Hành:
Tham lam và hoài nghi?
Columbina:
"Hỡi thần linh, xin hãy đúc binh khí cho chúng tôi để xua đuổi kẻ thù bên ngoài và mở rộng lãnh thổ..."
Columbina:
"Hỡi thần linh, xin hãy giúp chúng tôi khôi phục lại các bộ phận đã mất, xóa bỏ đau khổ và tăng cường sức mạnh..."
Columbina:
Họ yêu cầu mọi thứ, và tôi đồng ý... Cho đến khi tôi không thể đáp ứng được nguyện vọng của họ nữa.
Columbina:
Nếu con người có thể cầu xin thần linh khi bất lực... Vậy thì thần linh sẽ phải dựa vào ai khi tuyệt vọng đây?
Paimon:
Hic... Khó trả lời thật...
Columbina:
Trong lòng Dòng Dõi Sương Nguyệt khi đó, tín ngưỡng còn quan trọng hơn sự thật.
Nhà Lữ Hành:
(Vì vậy mà cô ấy đã lựa chọn rời khỏi đó...)
Columbina:
Thực tại đã viết lại bầu trời bằng những từ ngữ mà tôi không thể hiểu được. Tôi không muốn đọc những câu chữ bị bóp méo, nên đã không xem nữa.
Columbina:
Còn chương mở đầu thật sự của tôi thì đã bị thất lạc trên mặt trăng rồi. Đó là nơi mà tôi không thể chạm đến, giống như một đoạn chữ nổi mà bàn tay không thể vươn tới vậy.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Columbina:
Argh...!
Paimon:
Sao... sao thế?
Columbina:
...
Nhà Lữ Hành:
(Những bông hoa... biến thành màu trắng cả rồi?)
Columbina:
Hah... Hai người nên đi rồi...
Paimon:
Bây giờ sao?! Không hay lắm đâu! Trạng thái của cô không ổn chút nào... Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Có cần chúng tôi làm gì cho cô không?
Columbina:
Không... Ngoài câu trả lời ra thì tôi không còn gì khác để báo đáp lại cả.
Columbina:
...Đây là cái giá phải trả khi bỏ nhà ra đi lần thứ hai.
Paimon:
Bỏ nhà ra đi...?
Columbina:
...
Paimon:
(Ơ, đó là... hướng của đồ ăn? Mình hỏi nhiều quá làm cô ấy thấy đói bụng rồi sao?)
Columbina:
Vẫn còn nhiều câu hỏi lắm đúng không?
Columbina:
Tôi biết tôi phải báo đáp lại bữa ăn này, nhưng tôi cũng hơi mệt rồi.
Paimon:
À ừm... Chúng tôi không có ý đó!
Columbina:
Nữ Hoàng nói đúng... Tự do thì luôn phải trả giá.
Columbina:
Cô ấy bảo tôi có thể xem Fatui như một ngôi nhà khác. Nhưng đến cuối cùng thì đó cũng chỉ là một nơi khao khát sức mạnh của Nguyệt Thần mà thôi...
Columbina:
...Tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra Fatui không muốn từ bỏ quân cờ Nguyệt Thần, nên mới phải đi bắt Columbina về...)
Columbina:
Mặc dù đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng chuyện tôi đã hứa với Nữ Hoàng đã được làm xong... Vậy nên chuyện này chẳng liên quan gì đến sự phản bội cả.
Paimon:
Cho nên... bây giờ cô đang nghỉ ngơi ở đây để hồi phục lại đúng không?
Columbina:
Ừm.
Paimon:
Vậy những bông hoa này là...?
Columbina:
Loài hoa này sinh trưởng ở Nod-Krai qua nhiều thế hệ, rất nhạy cảm với sự thay đổi của Kuuvahki.
Nhà Lữ Hành:
(Kuuvahki...)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ... khi Columbina suy yếu thì chúng sẽ biến thành màu trắng. Còn màu đỏ của hôm đó chính là lúc cô ấy đang điều khiển sức mạnh sao?)
Columbina:
Tôi cũng từng nghĩ là sẽ mượn dùng thứ mà Dòng Dõi Sương Nguyệt đã giấu đi. Tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phong phú trong đó.
Columbina:
Nhưng đi ra ngoài thì rắc rối quá... Còn bị người khác nhìn thấy nữa. Tôi đã hứa với Lauma là sẽ không xuất hiện trước mặt người khác rồi. Huống chi, tôi biết bây giờ nó cũng đã không còn nữa...
Paimon:
Hả? Cô và Lauma đã giao ước như vậy sao?
Columbina:
...
Paimon:
(Cô ấy lại quay về phía đồ ăn rồi!)
Paimon:
Tôi... Tôi vẫn còn chút Krumkake này. Lát nữa cô cứ dùng như món tráng miệng nhé!
Columbina:
Lauma nói cô ấy muốn thay đổi Dòng Dõi Sương Nguyệt, nên muốn tôi cố gắng đừng để bị người khác nhìn thấy.
Columbina:
Tôi không hiểu, cũng không quan tâm lắm. Vốn dĩ tôi cũng không muốn gặp người khác, còn khi có người tự tìm đến đây thì không thể trách được tôi rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu như Columbina xuất hiện trước mặt mọi người, thì Dòng Dõi Sương Nguyệt e là sẽ nghĩ Kuutar đã quay về để cứu rỗi họ...)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu nghĩ theo góc độ này... thì có thể hiểu được cách làm của Lauma.)
Columbina:
Lauma... Vị Thánh Nữ Rừng Sâu đó khác với những thành viên Dòng Dõi Sương Nguyệt mà tôi từng gặp trước đây.
Columbina:
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cô ấy thậm chí còn xin lỗi vì cách mà Dòng Dõi Sương Nguyệt đã đối xử với tôi khi đó.
Paimon:
Cô ấy nói bản thân mình như đang sống ở mặt còn lại của vầng trăng vậy...
Columbina:
Vậy sao? Tôi thì cảm thấy ngược lại đấy...
Columbina:
Cô ấy đang hạn chế sức mạnh của bản thân. Thứ hào quang đó quá lấp lánh, cô ấy sợ mọi người sẽ vì thế mà quay mặt đi, không còn muốn nhìn thấy cô ấy nữa.
Nhà Lữ Hành:
(Giống như Kuutar khi đó quá rực rỡ, nên không ai xem cô ấy như người nhà của mình sao?)
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Vậy bây giờ thứ cô muốn là gì?
Columbina:
...
Columbina:
Tôi muốn quay về mặt trăng... Về ngôi nhà có câu chuyện của tôi.
Columbina:
Đây chính là... nguyện vọng bây giờ của tôi.
Sau đó, Columbina nhìn về hướng bầu trời và không nói thêm gì nữa...
Bạn và Paimon quay về Soái Hạm, vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, vừa chuẩn bị cho lần hành động vào hôm sau...

Trong Bóng Tối Của Màn Đêm
Luôn có làn sương mù không lành đột nhiên xuất hiện trong đêm đen, và luôn có âm mưu nguy hiểm âm thầm ấp ủ trong đó...
Đến địa điểm tập hợp
Paimon:
Lauma... Sao chỉ có một mình cô đứng đây thế? Jahoda đâu?
Lauma:
Tôi không gặp cô ấy.
Paimon:
Không phải chứ? Lần đầu hợp tác đã bị cho leo cây rồi sao?
Lauma:
Không thể nào. Đúng là giữa tôi và Nefer có chút bất đồng, nhưng không đến nỗi ảnh hưởng đến tình hình trước mắt.
Lauma:
Việc tìm lại Thánh Vật vốn là chức trách của tôi, và trong việc này thì cô ấy cũng có lợi.
Lauma:
Người Nod-Krai đều biết Hội Đồng Bí Mật rất thích tìm kiếm cơ hội và lợi ích... Như bọ mật đuổi theo những bông hoa để lấy mật vậy.
Paimon:
Cô hiểu Nefer thật đấy.
Paimon:
Mà nói chứ, Jahoda lâu thật đó...
Lauma:
...Hmm?
Lauma:
...
Lauma:
Tôi nghĩ là chúng ta đã trách nhầm Jahoda rồi.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Lauma:
Với vai trò là... cựu nhân viên Hội Đồng Bí Mật, Jahoda có đủ trình độ và đạo đức nghề nghiệp.
???:
(...!)
Paimon:
Hửm? Tiếng gì vậy?
Lauma:
Là tiếng lương tâm đang dao động đó.
???:
Ốiii!
Paimon:
Woa! Có thứ gì đó rơi xuống kìa!
Jahoda:
Ahaha! Chào... chào mọi người!
Paimon:
Cách xuất hiện lạ vậy!? Lẽ nào... cô đã đến đây từ sớm, và luôn đợi ở quanh đây sao?
Jahoda:
À đúng, đúng vậy! Tôi đang... đang thăm dò tình hình kẻ địch ở chỗ cao!
Jahoda:
(Đáng ghét...! Cô gái có sừng này rốt cuộc tìm ra mình bằng cách nào vậy?)
Jahoda:
(Haiz... Hôm nay lúc ra ngoài mới phát hiện hết bom khói dùng để trốn thoát nữa chứ... Lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây...?)
Jahoda:
(Mình vốn định nấp xem các chủ thuê có biết khó mà lui không, nhưng không ngờ họ... toàn là kiểu liều mạng. Họ không biết Fatui đáng sợ lắm sao!?)
Jahoda:
À ừm... Xin lỗi nhé... Thực ra hôm nay khi ra ngoài, tôi phát hiện ra mình đã dùng hết một loại thiết bị cực kỳ quan trọng...
Paimon:
Ơ, vậy phải làm sao đây?
Jahoda:
Hihi... Thì bây giờ có hai phương án cho mọi người lựa chọn này!
Jahoda:
Phương án xanh là chúng ta sẽ đi vòng qua Thị Trấn Nasha để bổ sung hàng. Nhưng không biết là trễ thế này cửa hàng đó có còn mở không...
Jahoda:
Phương án đỏ là chúng ta giải tán, ai về nhà nấy. Tôi từ đây về nhà cũng chỉ mất mười phút thôi...
Jahoda:
Tôi đề xuất phương án đỏ nhé! Hiệu quả tối đa, nỗ lực tối thiểu!
Paimon:
Đừng có trốn tránh vấn đề chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không muốn chọn phương án nào hết...
Jahoda:
Không thích cả hai à? Vậy thì hết cách rồi, chỉ đành dùng phương án Jahoda thôi!
Paimon:
Này... Sao cô không nói ngay từ đầu chứ?
Jahoda:
Vậy mới là "người khôn nói chuyện nửa chừng" đó! Tôi thấy sếp thường làm thế, những kẻ không biết gì còn liên tục khen sếp thần bí và lợi hại nữa...
Paimon:
Sao cứ cảm thấy cô đang mỉa mai rất nhiều người nhỉ...
Lauma:
Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của cô, Jahoda. Cho dù không dùng những thủ đoạn đó thì cũng có thể tự dựa vào bản lĩnh của mình để chiếm được lòng tin của chúng tôi.
Jahoda:
(Chà! Cô gái có sừng này cũng có mắt nhìn người đấy... Hay là mình đổi cách xưng hô với cô ấy nhỉ?)
Jahoda:
Hihi... Chị hươu à, chị nghĩ vậy thật sao?
Lauma:
Ừm.
Jahoda:
Chị đúng là một vị chủ thuê tuyệt vời hiếm có đấy! Em cảm thấy chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ rất thuận lợi!
Jahoda:
Vậy phương án Jahoda chính là: Lẻn vào trong bằng đường chuyển hàng ở phía đông của công xưởng!
Jahoda:
Đường chuyển hàng được giấu ở nơi kín, lực lượng canh gác ban đêm khá ít. Tôi cũng đã chuẩn bị một số đạo cụ bí mật để ứng phó với nhiều tình huống.
Jahoda:
Để tránh xảy ra bất trắc, chúng ta phải hành động chung trong suốt quá trình. Mọi người hãy theo sát tôi nhé.
Paimon:
Bây giờ nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn rồi đó.
Jahoda:
Này, nói vậy là ban đầu tôi không đáng tin à?!
Paimon:
Cũng... cũng có một chút.
Jahoda:
Cô...! Hừ... Thôi bỏ đi, thợ săn kho báu hàng đầu sẽ không bị lung lay bởi những sự nghi ngờ...
Jahoda:
Vậy chúng ta xem lại những gì đã thống nhất hôm qua nhé.
Jahoda:
Lần lẻn vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Kuuvahki này chủ yếu là để tìm và lấy lại Thánh Vật mà Fatui đã trộm mất.
Lauma:
Còn phải làm rõ mục đích Fatui xây dựng Cục Thiết Kế Thí Nghiệm này nữa. Tôi lo rằng họ cũng sẽ nhăm nhe đến Di Hài Cổ Nguyệt trên Đảo Hiisi.
Jahoda:
Được, xác nhận xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi.
Nói chuyện với Jahoda sau khi chuẩn bị xong
Jahoda:
Nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi nào.
Jahoda:
Được, hãy hoàn thành vụ này thật thuận lợi nào!
Lẻn vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm của Fatui
Jahoda:
Không ngoài dự đoán, bên ngoài là cửa nhận dạng bằng thẻ từ. Tấm thẻ mà tôi chuẩn bị đã có đất dụng võ rồi.
Jahoda:
(Thật ra là thẻ lấy trộm được thôi, nhưng không cần giải thích với họ đâu nhỉ? Có trách thì trách cái tên trong thời gian làm việc mà còn đến Soái Hạm uống cho say xỉn...)
Paimon:
Ồ! Là thẻ quyền hạn tối cao à?
Jahoda:
Đương nhiên rồi! Để tôi đọc cho mà nghe.
Jahoda:
Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Fatui số 183574, quyền hạn cao nhất... "Thợ Bảo Trì Tập Sự".
Paimon:
...Đây mà là quyền hạn tối cao gì chứ!
Jahoda:
Đừng có xem thường người ta chứ! Dù là siêu đạo tặc thì cũng phải bắt đầu từ vị trí tập sự đấy!
Jahoda:
Hơn nữa, nếu không có lòng hảo tâm của vị tập sự này thì chúng ta làm gì có cơ hội vừa trò chuyện vừa lẻn vào như vậy?
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy cô như đang đánh trống lảng ấy...
Jahoda:
Haha... Để Jahoda đây dạy cô quy tắc sinh tồn đầu tiên của thợ săn kho báu nhé!
Jahoda:
"Trước hết, phải biết tận dụng mọi tài nguyên!"
Chọn tuyến đường thích hợp để tiếp tục lẻn vào
Jahoda:
...Ahh, tôi hiểu rồi. Trong đầu tôi tự nhiên có bóng đèn lóe sáng một cái đấy.
Paimon:
Cô hiểu ra gì vậy?
Jahoda:
Đèn màu lam báo hiệu cho tôi biết đi đường bên trái. Đây là một con đường kín đáo, nhưng có thể sẽ vòng hơi xa.
Jahoda:
Đèn màu đỏ báo hiệu cho tôi biết đi thẳng vào cửa chính, có lẽ sẽ phải đối phó với mười mấy cỗ máy thủ vệ đang nạp năng lượng...
Jahoda:
Tôi có thể điều chỉnh chúng từ chế độ cảnh giác sang chế độ huấn luyện để giảm sức tấn công, nhưng chắc là không thể tránh khỏi việc chiến đấu.
Paimon:
Chúng không có chế độ ngủ sao?
Jahoda:
Đã nói đây chỉ là "Thợ Bảo Trì Tập Sự" thôi! Cho nhân viên mới chút thời gian và không gian đi, đừng làm khó người ta nữa!
Jahoda:
(Bây giờ cũng khá gần lối vào, một khi cho các chủ thuê thấy được sức mạnh của những cỗ máy đó thì chắc họ sẽ chủ động rút lui nhỉ?)
Jahoda:
Khụ, tôi đề xuất phương án đỏ nhé. Dù sao thì tôi cũng sẽ không tham gia chiến đấu... Cho nên đi đường ngắn sẽ tốt hơn.
Lauma:
Nếu không phải lúc cấp thiết thì tốt nhất đừng nên dùng vũ lực.
Nhà Lữ Hành:
Lần này không có "phương án Jahoda" à?
Jahoda:
"Phương án Jahoda" là nhân lúc mặt trời còn chưa mọc thì chúng ta hãy nhanh chóng quay về nhà ngủ! Càng vào trong càng nguy hiểm đấy, quay đầu là bờ thôi!
Jahoda:
Được được, nghe theo mọi người vậy.
Jahoda:
Đừng quên, không được để những robot trinh sát kia phát hiện nhé!
Jahoda:
Để xem nào... À đúng rồi! Ineffa đã từng giải thích qua về kỹ thuật tương tự, không ngờ có ngày cô robot ngốc nghếch đó lại giúp ích được cho mình...
Jahoda:
Chỉ cần thao tác như vậy là sẽ có thể đổi vị trí của robot trinh sát tương ứng.
Jahoda:
Đến lúc cần thì mở đường đi! Đã đến lúc hướng dẫn quy tắc sinh tồn thứ ba của thợ săn kho báu rồi!
Jahoda:
"Tùy cơ ứng biến!"
Paimon:
Vậy quy tắc thứ hai là gì?
Jahoda:
Hả? Tôi chưa nói sao? Tiêu rồi, tôi quên mất!
Jahoda:
Ý tôi là... quy tắc số hai cũng giống với quy tắc số một!
Paimon:
Thì ra đây chính là tùy cơ ứng biến à...
Chọn tuyến đường thích hợp để tiếp tục lẻn vào
Jahoda:
Suỵt... Phía trước có người.
Snjezana:
Đã khóa cửa chưa? Nhanh lên nào, hàng hóa đều đã chuyển dời xong rồi.
Siemomysl:
Báo cáo, đã thực hiện xong quy trình khóa cửa, xác nhận bên này đã được khóa hoàn toàn.
Jahoda:
Chậc, thật xui xẻo... Thường ngày chẳng phải buổi sáng giao hàng, còn buổi tối không có người sao? Không ngờ hôm nay lại đúng lúc có ca đêm...
Jahoda:
(Các chủ thuê cố gắng như vậy, nếu mình còn đề nghị rút lui thì thật mất hứng. Để mình nghĩ cách... Não ơi, mau nghĩ đi nào!)
Jahoda:
...Có rồi! Lối chuyển hàng dẫn lên tầng trên! Chúng ta qua đó thử vận may đi!
Jahoda:
Để xem nào... Ơ? Robot trinh sát ở giữa sao không điều khiển được vậy? Có bảo mật hai lớp ư? Ối, bị chặn lại rồi...!
Jahoda:
Bình tĩnh... bình tĩnh nào... Cứ đi bước nào tính bước đó, nghĩ cách qua chỗ đối diện trước đã...
Thao tác thiết bị đầu cuối, đến lối vào con đường vận chuyển
Paimon:
Làm sao đây? Ở đây cũng có lính canh.
Jahoda:
Đừng lo, máy móc dễ đối phó hơn con người nhiều. Ít nhất cũng có thể dự đoán được hành vi của chúng.
Jahoda:
Xác định vị trí dừng chân trước đã... Tốt lắm, nơi đó sẽ không thu hút sự chú ý của chúng... Chúng ta đi thôi.
Jahoda:
Để thử xem nào... Liệu có thể dùng thiết bị tạo ra một mệnh lệnh để chuyển chúng đi chỗ khác không...
Jahoda:
Câu hỏi xác nhận?! Mười câu? Đùa tôi đấy à!
Jahoda:
Tin tưởng tôi vậy sao? Chậc. Vậy thì để tôi... cố gắng làm thử xem sao...
Jahoda:
Nói trước nhé, nếu trả lời sai có thể sẽ kích hoạt báo động đấy. Cho nên nếu gặp câu không trả lời được thì tôi sẽ chủ động thoát giao diện thao tác ngay...
Nhà Lữ Hành:
Được, cố lên.
Jahoda:
(Phù... Jahoda ơi, đừng chịu thua nào!)
Jahoda:
Câu thứ nhất... "Ngọn cờ của chúng ta?"... A, cái này tôi có nghe qua...
Jahoda:
Câu thứ năm... Tên của vị Quan Chấp Hành phụ trách Cục Thiết Kế Thí Nghiệm... Ừm, chọn "Sandrone" thôi...
Jahoda:
Ừm... Câu này chọn "Sắc Lệnh Sao Nhạt". Người cung cấp thông tin của sếp đã từng nhắc qua rồi...
Jahoda:
Câu cuối cùng... Nhập mã số nhân viên? Đã vậy còn giới hạn thời gian nữa?! Để nghĩ xem nào... 183574... Xác nhận!
Jahoda:
Không ngờ lại trả lời đúng hết rồi... Đúng là kỳ tích đấy.
Paimon:
Jahoda khá lắm, xứng đáng với vị trí "Thợ Bảo Trì Tập Sự" rồi!
Jahoda:
Phải đi đâu sau khi bị sếp sa thải đây? Haha, thôi bỏ đi... Fatui nghe chẳng tốt lành chút nào cả.
Jahoda:
Robot đã nhận lệnh đến nơi khác rồi... Chúng ta tranh thủ đi xuyên qua đi.
Đến gần thiết bị đầu cuối
Jahoda:
Không ngờ họ còn cắt nguồn cung cấp Kuuvahki... Cũng cẩn thận ra phết đấy.
Jahoda:
Nếu có thể nạp năng lượng khẩn cấp cho nó, nói không chừng có thể cưỡng chế khởi động thiết bị này đấy.
Paimon:
"Cưỡng chế khởi động" là sao cơ?
Jahoda:
À ừm... Phải giải thích thế nào nhỉ... Giống như đổ cả thùng nước vào trong cái hồ cạn nước ấy? Để cho chú vịt vàng có thể bơi trong hồ?
Jahoda:
Hay là các vị cứ đi hỏi Aino vậy...
Paimon:
Ý là chúng tôi phải đi tìm thùng nước đúng không? Tôi thấy cô giải thích hay lắm đó! Có sự đáng yêu của trẻ con đấy.
Jahoda:
Câu cuối cùng không nói cũng được mà!!
Lauma:
Jahoda cần thứ này à?
Jahoda:
Đúng rồi, chính là nó đấy. Lấy được ở đâu thế?
Lauma:
Có một ít Kuuvahki bị rò rỉ trong lúc chiến đấu, có thể là năng lượng dự phòng từ bộ giáp của chúng chăng?
Jahoda:
Hóa ra vũ lực có thể giải quyết nhiều vấn đề như vậy... Thật đáng ghét, sao chỉ có mình tôi là yếu xìu như vậy chứ?
Jahoda:
Úi... Lỡ lời mất rồi! Ahaha, đừng để bụng nhé.
Paimon:
Thùng nước, thùng nước ở đâu nhỉ?
Lauma:
Xét theo nồng độ Kuuvahki trong khu vực này thì... chính là ở đó.
Jahoda:
Woa! Chị hươu còn có khả năng này sao? Thật đáng kinh ngạc đó.
Jahoda:
Chúng ta dời robot trinh sát trên kia ra chỗ khác trước đi!
Đến tầng trên của Cục Thiết Kế Thí Nghiệm Fatui
Paimon:
Trong này tối quá...
Jahoda:
Thì đây là khoang để chuyển hàng mà. Thôi những lúc thế này thì đừng kén chọn nữa.
Jahoda:
Á! Cái gì chọc vào lưng tôi thế...!
Lauma:
Ah... Xin lỗi, chắc là sừng của tôi... Chỗ này hơi thấp, nên tôi định ngồi xổm xuống xem thử...
Paimon:
Lúc này có sừng thật là bất tiện nhỉ...
???:
Zzzzt!
Paimon:
Aaah... Chuyện gì thế?
Jahoda:
(Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao!?)
Jahoda:
Khụ... Khụ khụ, xem ra lượng năng lượng nạp khẩn cấp có hạn, nên chỉ có thể đưa chúng ta tới độ cao này thôi.
Jahoda:
(Ôi... Có phải mình sắp bị trừ lương nữa rồi không? Theo quy tắc trừ tiền từ mỗi lần mắc lỗi mà sếp đặt ra thì vụ này... Mà khoan, mình bị sa thải rồi mà...)
Lauma:
Hình như nó không động đậy nữa rồi.
Jahoda:
Tôi nghĩ là... đi theo đường ống thông gió bên ngoài tường, chắc sẽ tìm thấy lối vào đường ống. Yên tâm... Chuyện này nằm trong dự tính của tôi cả rồi!
Vào ống thông gió
Jahoda:
Hửm?!
???:
Ầm!
Paimon:
Jahoda?! Sao cô lại bị nhốt bên ngoài rồi?
Lauma:
Có vẻ như ngay trước khi cánh cửa hạ xuống thì Jahoda đã né ra phía ngoài rồi... Đúng là nhanh đến khó tin, không hổ danh là nhân viên của Hội Đồng Bí Mật.
Jahoda:
Xin lỗi nhé! Cơ thể tôi phản ứng nhanh quá, không phải lỗi của tôi đâu!
Jahoda:
Tóm lại, mọi người cứ ở yên đó đi, để tôi nghĩ cách...
Jahoda:
Tôi thấy ở gần đây có thiết bị đầu cuối, chờ chút nhé!
Jahoda:
...Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không?
Nhà Lữ Hành:
Nghe thấy rồi.
Jahoda:
Thông đạo đang khởi động chế độ bảo vệ... Hình như là do cảm nhận được có sinh vật xâm nhập nên mới hạ cửa xuống.
Paimon:
Vậy chẳng phải chúng ta đã bị bắt giam rồi sao?
Jahoda:
Tôi đang xem thử năng lực của tôi có thể giúp ích được gì không... Ah, cẩn thận tia laser phía trước nhé!
Paimon:
Tia laser nào chứ?
Lauma:
...
Paimon:
Woa, thấy được rồi... May mà chưa động vào đó.
Jahoda:
Được... Tôi hiểu tình hình bên đó rồi! Chờ một chút nhé...
Jahoda:
...Sốt ruột chết mất, cuối cùng cũng ổn rồi. Nghe tôi nói này, tôi có thể điều chỉnh hướng của Kuuvahki trong thông đạo.
Jahoda:
Chúng ta có thể lợi dụng sức hút của Kuuvahki để tránh tia laser!
Paimon:
Ừm, hình như tôi hiểu ý cô rồi.
Jahoda:
Nhưng tôi ở đây thì không thể quan sát được... Hãy liên tục báo cho tôi biết nên làm thế nào nhé, tôi sẽ phối hợp.
Đi qua ống thông gió
Paimon:
Qua được rồi! May mà có Jahoda đấy!
Paimon:
Nhưng cửa vẫn chưa mở... Làm thế nào để Jahoda gặp được chúng ta đây?
Paimon:
Jaho-daaaa...
Jahoda:
"Đã xác nhận trong thông đạo không có bất thường". "Xác nhận". "Xác nhận". "Xác nhận".
Jahoda:
Chậc! Xác nhận nhanh đi chứ! Đồ thiết bị vô dụng! Thứ máy móc ngốc nghếch! Đồ đồng nát sắt vụn hết thuốc chữa!
Jahoda:
Cái gì chứ? Quyền hạn không đủ?! Chuyện này lại còn đi nhắc tôi nữa à?!
Jahoda:
Ahhh, đau...
Jahoda:
(Tùy cơ ứng biến nào, Jahoda. Nếu bên chủ thuê có tiến triển thì tốt rồi, nhưng mình không thể dựa vào người khác, mình chưa bao giờ dựa vào người khác, mình phải tự thân làm được gì đó.)
Jahoda:
(Bình tĩnh nào...)
Jahoda:
(Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là lấy được tấm thẻ có quyền hạn cao cấp hơn, rồi dùng nó để gỡ bỏ chế độ bảo mật.)
Jahoda:
(Thợ Bảo Trì Cấp Cao à... Khu vực trung tâm thì chỉ có nhân viên cấp cao mới được phép ra vào. Nhưng mà, sẽ luôn có kẻ lười biếng để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa trước cửa...)
Jahoda:
(Nói cách khác, có lẽ sẽ tìm được bản sao của tấm thẻ trong phòng điều khiển!)
Jahoda:
(Kể cả khi mình không thể vào đó thì cũng có thể mượn thế lực bên ngoài giúp đỡ! Nếu điều khiển được robot canh gác, biết đâu sẽ có thể khiến chúng đi tìm được thứ mình muốn!)
Jahoda:
Quá là điên rồ luôn, Jahoda... Rõ ràng chỉ có một mình, thế mà lại không hề sợ hãi như vậy...
Jahoda:
Haha, cũng chính vì chỉ có một mình nên mình mới dám đánh cược! Mình chỉ có thể cược thôi!
Jahoda:
"Xác nhận!"
Jahoda:
Liệu mình có phải là... thiên tài không nhỉ?
Jahoda:
Không ngờ lại có góc nhìn giám sát rõ ràng như vậy! Đáng đồng tiền bát gạo quá.
Jahoda:
Mà khoan! Cái mình điều khiển hình như không phải robot canh gác, mà là...
Jahoda:
...Robot dọn dẹp?!
Thu thập thẻ quyền hạn cấp cao
Jahoda:
Để xem nào...
Jahoda:
Có rồi. Đây là...!
Talvikki:
Này, chỗ góc tường đã quét sạch chưa đấy? Sao lại dừng lại rồi...
Jahoda:
(Nhưng... mình đã nhìn thấy tấm thẻ rồi mà?!)
Jahoda:
(Chịu thôi, nhịn nhục giả vờ trước đã vậy...)
Tập hợp với đồng đội
Paimon:
Liệu Jahoda có gặp nguy hiểm không nhỉ?
Jahoda:
(Paimon?!)
Lauma:
Cứ tin tưởng Jahoda đi, cô ấy nói sẽ tận dụng tất cả mọi tài nguyên sẵn có. Jahoda hiểu rõ cách sinh tồn ở Nod-Krai hơn chúng ta...
Jahoda:
(Thì ra họ tin tưởng mình thật...)
Paimon:
Nhưng chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu nữa đây? Tôi muốn xuống đó quá, nhưng lại sợ bị Fatui phát hiện...
Jahoda:
Ý là hai tên Fatui trong phòng sao? Để tôi xem có cách nào đánh lạc hướng không...
Paimon:
...Hình như có động tĩnh gì đó!
Nhà Lữ Hành:
Đừng nhúc nhích.
Talvikki:
Hả? Cảnh báo? Đã xảy ra chuyện gì thế?
Prohor:
Mau đi xem thử thôi!
Nhà Lữ Hành:
Tranh thủ thôi!
Paimon:
Xem ra đây là một nơi rất quan trọng, nhưng lại chẳng có gì cả.
Jahoda:
Các chủ thuê à, là tôi đây!
Paimon:
Jahoda, cô không sao chứ?
Jahoda:
Tôi không sao!
Jahoda:
Tôi lấy được thẻ quyền hạn cấp cao rồi, lại còn dùng báo động giả đánh lạc hướng lính canh nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian thôi.
Jahoda:
Tốt... Có thể điều khiển thang máy ở đây rồi!
Jahoda:
Đi thôi, chúng ta đi thang máy xuống dưới.
Tiếp tục lẻn vào
Paimon:
Ở đây không có ai cả!
Jahoda:
Tin tốt đấy, chúng ta vào trong đi.
Lauma:
Có vẻ như là phòng nghỉ của Đội Oprichniki Fatui.
Jahoda:
Hả? Sao thiết bị đầu cuối lại sáng thế này?
Jahoda:
...
Jahoda:
Ahaha... Các vị, một nửa tin tốt vừa biến thành tin xấu rồi.
Paimon:
Sao thế?
Jahoda:
Có vẻ như báo động mà tôi vừa kích hoạt có mức độ nghiêm trọng đến mức ngay cả lính gác khu vực nghỉ ngơi cũng phải đi điều tra... Nhân tiện thì đó lại là tin tốt.
Paimon:
Thế còn tin xấu là gì?
Jahoda:
Nếu họ phát hiện ra không có chuyện gì thì khi quay lại kiểm tra khu vực này, chúng ta sẽ tiêu đời luôn đó!
Jahoda:
Cho nên là phải nhanh lên! Có muốn tra cứu gì không? Để tôi còn kiểm tra.
Jahoda:
"...Theo suy đoán từ việc trích xuất Kuuvahki trong Tủy Mặt Trăng, lõi sức mạnh này vốn có mối liên hệ mật thiết với ba nữ thần mặt trăng trước đây..."
Jahoda:
"...Có lẽ Thánh Vật mà Dòng Dõi Sương Nguyệt cất giấu cũng có liên quan đến Hằng Nguyệt đã vỡ vụn..."
Lauma:
...
Jahoda:
Ôi, thông tin này có quan trọng đâu... Rốt cuộc thì các người đã giấu nó ở đâu chứ!
Jahoda:
..."Không có quyền truy cập các thông tin liên quan."
Jahoda:
Đã là quyền hạn cấp cao rồi mà vẫn chưa được sao? Rốt cuộc phải là ai thì mới được đây!?
Nhà Lữ Hành:
Không cần điều tra thêm gì nữa...
Jahoda:
Quyền hạn của chúng ta chỉ đủ để xem được những thông tin này thôi...
Lauma:
Từ những thông tin này, có vẻ như còn có nhiều nghiên cứu khác ẩn giấu trong hang động khổng lồ bên dưới...
Lauma:
Tôi cũng cảm nhận được điều gì đó ở bên dưới mặt nước...
Paimon:
Nếu Tủy Mặt Trăng nằm trong tay bọn họ, thì e là đã bị giấu ở dưới đó rồi.
Jahoda:
(Hic... Còn tưởng đến đây là hết rồi chứ. Sao còn phải đi đến nơi nguy hiểm hơn thế...)
Jahoda:
(Phù... Tỉnh táo lên nào Jahoda! Làm xong vụ này thì đi mua một cái Hot Dog Nod-Krai siêu to khổng lồ để tự thưởng thôi!)
Đi xuống tầng dưới
Jahoda:
Công tắc này bắt mắt quá... Tôi không muốn kéo nó đâu. Ai đó làm đi.
Paimon:
Là cô phát hiện trước mà! Cô không kéo à?
Jahoda:
Thôi thôi. Nhiệm vụ chính của tôi là dẫn đường, giờ tôi cùng lắm chỉ là giúp mọi người tìm đường rút lui thôi.
Jahoda:
(Không thể trông chờ là nó sẽ cho ra cái rương báu nào đó được. Đừng có kích hoạt báo động là đã tạ ơn trời đất lắm rồi...)
Jahoda:
(Dù sao cũng không mang theo bom khói... Nguyên tắc thứ hai là "Cẩn thận là trên hết!")
Nhà Lữ Hành:
Cứ để tôi.
???:
Rầm rầm...
Jahoda:
Mặt đất... Sao lại rung chuyển thế nàyyyy?!
Jahoda:
Đó là...
Paimon:
Mặt nước... mở ra rồi kìa!
Jahoda:
Lần này lớn chuyện thật rồi... Có phải tôi sắp bị đưa vào danh sách đen của Fatui không...
Paimon:
Đừng sợ, Jahoda. Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu thực sự có người dám gây khó dễ thì chúng tôi sẽ bảo vệ cô mà!
Jahoda:
...
Jahoda:
Tôi... Tôi chỉ nói đùa thôi! Tôi mạnh mà, chẳng qua chưa cần tôi phải ra tay thôi. Tôi mà lại đi sợ Fatui sao!
Lauma:
Thánh Vật e là bị giấu ở bên dưới. Jahoda, ủy thác của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.
Lauma:
Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ này. Cô không cần phải cùng chúng tôi đi mạo hiểm nữa.
Jahoda:
...
Jahoda:
Vậy tôi cũng muốn đi.
Jahoda:
Không liên quan gì đến ủy thác hay nguy hiểm gì đó đâu... Đằng nào cũng gây ra chuyện lớn như thế rồi, tôi cũng phải tham gia mới được. Tóm lại là tôi phải đi!
Paimon:
Cô ấy hơi đỏ mặt rồi.
Jahoda:
Nhiều chuyện! Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế! Cẩn thận tôi đánh cho bây giờ! Mau đi thôi, đi thôi nào!
Vào không gian tầng dưới
Paimon:
Sâu thật đấy... Rốt cuộc đây là nơi nào chứ?
Lauma:
...
Lauma:
...Chúng ta đang đứng trên một mảnh vỡ khác của Di Hài Cổ Nguyệt.
Lauma:
(Thì ra Kuuvahki mà mình vừa cảm nhận được là cái này...)
Paimon:
Hả?! Hóa ra Fatui đã giấu nó dưới nước à? Cả một mảnh vỡ lớn như vậy sao?!
Jahoda:
...
Paimon:
Ơ? Jahoda, sao từ lúc xuống đây cô im lặng thế...
Jahoda:
Hả?! Có... có sao? Ahaha... Không sao cả, đừng để ý đến tôi...
Jahoda:
(Thôi xong... Lát nữa phải làm sao để lên lại đó đây?)
Jahoda:
(Ở nơi sâu thế này mà mình lại không có dây móc đủ dài. Gây ra động tĩnh lớn như thế mà bị phát hiện thì khác nào cá nằm trong chậu đâu... Ôi, những con cá tội nghiệp!)
Cửa Kim Loại:
...
Jahoda:
Í...!
Paimon:
Cửa sắp mở ra rồi! Chẳng lẽ là Fatui à...!
Jahoda:
(Đừng, đừng mà! Khó khăn lắm mới tới được đây, vụ này cũng sắp kết thúc rồi... Mình không muốn kiếm xong tiền rồi lại bị chết yểu thế đâu!)
Cửa Kim Loại:
...
Lauma:
...
???:
...Xảy ra chuyện gì thế? Sao lá chắn dưới nước lại bị mở ra vậy?
Lauma:
Sao có thể chứ...?
Vilemina:
Ơ?...! Lauma? Còn có... các người nữa?
Lauma:
Vilemina... Chuyện này là thế nào...?
Vilemina:
...
Vilemina:
Xem ra... không giấu được nữa rồi...
Paimon:
Cô đang nói gì thế?
Vilemina:
Tôi biết mọi người sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy... Thôi bỏ đi, Tủy Mặt Trăng không có ở đây đâu.
Lauma:
Cô... gia nhập Fatui rồi à?
Vilemina:
...Đúng vậy.
Lauma:
Từ lúc nào chứ...?
Vilemina:
Từ khi tôi không thể chịu được việc mình sống trong lời nói dối nữa!
Lauma:
...!
Vilemina:
Ban đầu, Fatui không chấp nhận... Nhưng có một Quan Chấp Hành đã để ý đến tôi, cô ấy nói sẽ cho tôi một cơ hội...
Nói chuyện với Vilemina
Vilemina:
Chậc... Lại bị mất dấu rồi...
Vilemina:
(Vị Quan Chấp Hành đó bảo mình phải theo sát Nhà Lữ Hành tóc vàng ghé thăm Dòng Dõi Sương Nguyệt...)
Vilemina:
(Không biết việc này khó đến mức nào đây... Ban đêm động vật rất nhạy bén, phải tránh xa tầm nhìn của chúng. Nếu không sẽ bị Lauma phát hiện ra mất...)
Vilemina:
(...Mình làm vậy có đúng không nhỉ?)
Vilemina:
(Không không, đã không còn đường lui rồi. Những lời cầu nguyện vô nghĩa, và cả tín ngưỡng cố chấp của Kapy hôm nay nữa... Đây không phải cuộc sống mà mình mong muốn.)
Vilemina:
(Hả? Kia là... Ah! Là Nhà Lữ Hành đó! Cậu ấy lại xuất hiện rồi! Lần này không thể để mất dấu được!)
Vilemina:
(Người bên cạnh là ai thế? Trông rất giống cậu ấy... Họ đang đi về phía tượng Kuutar rồi...)
Vilemina:
(Họ... đã mở được nơi bí mật à?! Sao có thể chứ? Không phải ở đó có phong ấn sao?)
Vilemina:
Khoan đã! Trong đó có Tủy Mặt Trăng...
Vilemina:
(Họ đang có ý đồ với Tủy Mặt Trăng sao? Mình phải báo cáo cho...)
Vilemina:
Đợi đã...
Vilemina:
(Nếu họ thực sự có khả năng đến được căn phòng cuối cùng... Vậy có phải là mình cũng có cơ hội tìm được Thánh Vật mà Fatui luôn muốn tìm kiếm không...)
Vilemina:
...
Vilemina:
(Thay vì để người ngoài lấy đi mất... Chi bằng để nó trở thành viên gạch lót đường cho mình gia nhập Fatui vậy.)
Nói chuyện với Vilemina
Lauma:
...
Vilemina:
Đúng vậy. Nhân lúc hai người do dự nhất thì tôi đã nắm lấy cơ hội của mình...
Paimon:
Chính cô đã giao Thánh Vật cho Fatui sao!?
Paimon:
Sao có thể chứ... Khi nói chuyện với chúng tôi, cô còn rất lo lắng cho Lauma cơ mà!
Vilemina:
Vì tôi cứ tưởng cô ấy cũng cảm thấy tuyệt vọng về hiện trạng của Dòng Dõi Sương Nguyệt.
Vilemina:
Lauma, chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Tôi biết từ khi còn rất nhỏ, cô đã được chọn làm Vịnh Nguyệt Sứ kế nhiệm, cô không có quyền lựa chọn.
Vilemina:
Tôi đã thấy ánh mắt bất lực của cô khi điều trị cho đứa bé đó... Chắc chắn cô cũng cảm thấy niềm tin mù quáng trong huyết mạch cổ xưa này đã kìm hãm chúng ta...
Vilemina:
Nếu lời cầu nguyện của chúng ta đã không được hồi đáp, vậy tại sao vẫn phải tiếp tục chứ? Họ thật sự xứng đáng để cô như vậy sao?
Vilemina:
Hay là... cô chỉ bị giam cầm trong trách nhiệm mà họ đã giao cho thôi?
Lauma:
...
Lauma:
Vậy cô muốn rời khỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt là bởi vì những lý do này sao?
Vilemina:
Không lẽ còn chưa đủ hay sao!?
Lauma:
Ha... Dòng Dõi Sương Nguyệt cầu nguyện với vầng trăng là để cảm ơn việc đã ban cho chúng ta sự sống từ thời xa xưa, là để chúng ta ghi nhớ tấm lòng cao thượng đó...
Lauma:
Nhưng tôi biết cô không muốn nghe những điều này... Đúng vậy, Vilemina, đúng là tôi đã giấu cô.
Nhà Lữ Hành:
(Lauma...)
Vilemina:
Đúng như tôi nghĩ, cô thật sự không muốn làm Vịnh Nguyệt Sứ gì đó...
Lauma:
Không, tôi muốn nói vầng trăng trên bầu trời là giả.
Vilemina:
Sao cơ...? Ý cô là... Ah?
Jahoda:
(Ôi, nghe mà chẳng hiểu gì cả... Họ phải nói chuyện ở đây sao? Nhỡ đâu lát nữa có Quan Chấp Hành nào đó đến thì sao đây... Mình làm sao mà đánh lại được chứ!)
Lauma:
Nỗi đau mà cô nhìn thấy ở tôi... chính là nỗi đau khi che giấu sự thật này.
Vilemina:
...Nếu những gì cô nói là thật, thì cô phải biết là Dòng Dõi Sương Nguyệt sẽ không tin những điều này. Thế tại sao lại không rời đi giống như tôi chứ?
Lauma:
Cô vẫn không hiểu sao? Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta... Tôi quan tâm đến Dòng Dõi Sương Nguyệt, đó là gia đình của tôi.
Vilemina:
...
Lauma:
Chính vì quan tâm nên mới đau khổ và lựa chọn che giấu... Nhưng giờ tôi đã biết cách làm của tôi là sai rồi.
Lauma:
Người nhà có quyền được biết sự thật. Tôi không nên dùng những lời cầu nguyện giả tạo đó để cố gắng níu giữ...
Vilemina:
Hah... Ý cô là tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình sao?
Lauma:
Như thế chẳng có gì là sai cả. Chẳng ai có thể ngăn cô rời khỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt. Tuy nhiên... Không nên rời đi bằng cách phản bội.
Tiếng Cảnh Báo:
...!
Paimon:
...Chúng ta bị phát hiện rồi!
Jahoda:
(Mình biết ngay mà! Giờ phải làm sao đây!? Thôi kệ, nếu là Quan Chấp Hành đến thì mình chuồn trước vậy. Làm gì thì làm, tính mạng là trên hết...)
Vilemina:
...Xem ra tôi đã trách nhầm cô rồi, Lauma. Tôi cứ tưởng cô không dám nói "không" với số phận.
Vilemina:
Không ngờ... cô quả thật là một vị Vịnh Nguyệt Sứ tuyệt vời.
Vilemina:
Nhưng cô nói đúng... Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn cảm thấy Đảo Hiisi là nơi mà tôi thuộc về nữa.
Jahoda:
Các vị chủ thuê ơi, chúng ta nên đi thôi!
Lauma:
Vilemina... Tôi sẽ thay đổi Dòng Dõi Sương Nguyệt, bắt đầu từ lúc vầng trăng mới mọc lên.
Vilemina:
Hah... Vậy thì e là tôi không thể thấy được rồi.
Vilemina:
Này, Lauma... Người phản bội Dòng Dõi Sương Nguyệt thì nên xử lý như thế nào?
Lauma:
...
Lauma:
"...Dùng lưỡi dao bạc chặt đi cặp sừng của họ. Và họ sẽ bị ném vào màn đêm dài tăm tối."
Vilemina siết chặt lưỡi dao, cố nhịn cơn đau, cắt đứt cặp sừng của cô ấy.
Vilemina:
Ugh... Ahhh... Aaaaagh!!!
Paimon:
...!
Vilemina:
Hah, ha... Xuất phát từ lòng tôn kính dành cho cô, Lauma... Đây là lần cuối cùng tôi thực hiện phong tục của Dòng Dõi Sương Nguyệt...
Talvikki:
Bọn chúng ở bên kia!
Paimon:
Lauma!
Lauma:
...
Vilemina:
Tủy Mặt Trăng nằm trong tay Sandrone... Cô ấy đã đến Bãi Cát Sao rồi...
Vilemina:
Đừng tự huyễn hoặc nữa. Đây không phải chuộc lỗi... Tôi chỉ không tin là cô thật sự có thể thay đổi Dòng Dõi Sương Nguyệt thôi.
Đến Bãi Cát Sao
Sandrone:
(Hửm...? Cảnh báo? Từ Cục Thiết Kế Thí Nghiệm truyền đến sao?)
Sandrone:
Hah... Thú vị đấy.
Sandrone:
Này, mấy người các ngươi. Xong việc rồi thì chuẩn bị đi, chưa biết chừng lát nữa sẽ có khách đến đấy.
Aarto:
Rõ! Thưa quý cô Sandrone...
Sandrone:
Vừa hay công việc này khiến người ta rảnh rỗi quá mức. Đến lúc kiểm tra vài công thức thú vị rồi.
Jahoda:
Sếp... chủ thuê... các nhà tài trợ ơi... Đợi chút đã!
Jahoda:
Các vị thật sự không nghĩ đến việc về nhà đã rồi khi khác hẵng quay lại sao? Thị Trấn Nasha ở phía bên kia, còn bên này là... Úi!
Sandrone:
Các ngươi tới sớm hơn ta dự tính đấy.
Jahoda:
(Thôi xong, gặp phải Quan Chấp Hành thật rồi!!)
Lauma:
Sandrone...
Paimon:
Cô quả nhiên ở đây! Mau giao Thánh Vật thuộc về Dòng Dõi Sương Nguyệt ra đây!
Sandrone:
Hửm? Các ngươi nói đến thứ mà tên phản đồ sừng dài đó đưa tới sao?
Sandrone:
Hah... Ta không thích thứ chiến lợi phẩm dễ dàng có được đó. Nhưng thấy các ngươi tranh nhau đến mức đổ máu như thế, ta thấy thật buồn cười.
Lauma:
...Hôm nay tôi không còn tâm trạng để cảnh cáo cô nữa.
Sandrone:
Ôi chao, nghe sợ thế. Nếu ta mà có chức năng run rẩy thì chắc bây giờ đã rơi mất mấy con ốc rồi.
Sandrone:
Hay do ta cài đặt ngưỡng hài hước lên cao quá nên không nghe ra được là cô đang nói đùa nhỉ?
Sandrone:
Các ngươi cảm thấy bản thân thật sự có thể thắng được ta sao?
Sandrone:
Đi đi, đem cho họ vài món khai vị nào.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Sandrone:
...
Sandrone:
Ê, không nghe thấy sao? Ta nói là cho bọn họ...
Paimon:
Chuyện gì vậy...?
Lauma:
...Hỏng rồi! Nhà Lữ Hành, cẩn thận!
Lauma:
Cuộc Săn Hoang Dã đến rồi!
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Vậy là... kết thúc rồi sao?
Jahoda:
Phù... Ít nhất thì đó là những gì trong sổ tay Người Giữ Đèn viết...
Lauma:
...?
Lauma:
Cẩn thận! Vẫn chưa kết thúc đâu!
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện này... là thế nào? Sức mạnh Vực Sâu còn mạnh hơn lúc nãy nữa...)
Nhà Lữ Hành:
(Cuộc Săn Hoang Dã rốt cuộc muốn gì...?)
Nhà Lữ Hành:
...! Paimon! Lauma! Jahoda!
Nhà Lữ Hành:
(Không có phản hồi... Phải nhanh chóng tìm họ thôi...)
Tiến về nơi phát ra âm thanh
Lumine:
Aether...! Ở đây này!
Nhà Lữ Hành:
...! Lumine!
Lumine:
Mau nắm lấy tay em!
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
...
Lumine:
Anh hai...! Sao vậy?!
Nhà Lữ Hành:
...Sao em lại xuất hiện ở đây?
Lumine:
...Sao cơ?
Lauma:
Nhà Lữ Hành, cậu cảm thấy... "người nhà" sẽ là như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
...Sao tối hôm đó em lại đi trộm Tủy Mặt Trăng của Dòng Dõi Sương Nguyệt?
Lauma:
Trong số những người cùng vào đến nơi tận cùng đó hoặc có người tâm địa không trong sáng, hoặc sẽ là... Vực Sâu.
Lumine:
Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này!
Nhà Lữ Hành:
Lumine, hãy trả lời đi.
Nhà Lữ Hành:
(Không... Không thể nào như thế được...)
Lumine:
Kể từ sau khi thức tỉnh ở Teyvat, thì đây là lần thứ hai chúng ta kề vai tác chiến cùng nhau đấy.
Nhà Lữ Hành:
...! Không đúng...
Lumine:
...Anh?
Lumine:
Nhưng khi em tìm thấy thì anh thậm chí còn chưa thức tỉnh. Chiếc chìa khoá khoang ngủ đông vẫn còn ở trên người anh.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta... không tỉnh lại cùng nhau...
Lumine:
Rốt cuộc là như thế nào? Không còn thời gian nữa đâu, Aether!
Nhà Lữ Hành:
...
Lumine:
Anh hai, nhìn này.
Lumine:
Anh không muốn đi thám hiểm cùng em nữa sao?
Nhà Lữ Hành:
...!
movie
Cảnh tượng mạo hiểm đêm qua lóe lên trong đầu, nhưng những khoảnh khắc ấm áp đó rốt cuộc cũng không thể che giấu những mâu thuẫn chí mạng. Cuối cùng, bạn phải thừa nhận rằng, người mang gương mặt của Lumine trước mặt chỉ là một ảo ảnh giả tạo. Bạn chậm rãi giơ kiếm, chĩa thẳng vào gương mặt mà bạn vô cùng quen thuộc kia. Cùng lúc đó, Lauma và Jahoda cũng đang chống đỡ đợt công kích dày đặc của Cuộc Săn Hoang Dã, thế trận rơi vào bế tắc. Lauma cất tiếng tụng những lời cổ xưa và thiêng liêng, Kuuvahki hội tụ quanh cô không ngừng tuôn trào. Cuối cùng, cô dồn hết sức mạnh đã tích tụ và bùng nổ. Trong nháy mắt, những tán lá xanh biếc mọc lên trong màn sương đen, thanh tẩy toàn bộ Cuộc Săn Hoang Dã.
Paimon:
Này! Mọi người không sao chứ?
Jahoda:
Phù... Còn tưởng phải bỏ mạng ở đây chứ. May mà có chị hươu đấy...
Lauma:
Nhà Lữ Hành, cậu vẫn ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao...
Sandrone:
Hừ... Trông có mất mặt không cơ chứ? Mất nhiều thời gian như vậy mới thoát khỏi thứ đó sao...
Jahoda:
(Ôi không! Vui quá nên quên mất còn một Quan Chấp Hành đứng đợi sẵn nữa!)
Paimon:
Ah...! Đó là... Tủy Mặt Trăng! Hóa ra nó được giấu trong con robot khổng lồ của cô ta!
Paimon:
Nhưng mà... con robot đó...
Sandrone:
Chậc... Nó tên là Pulonia, không phải "robot"!
Sandrone:
...Cầm lấy rồi biến đi!
Lauma:
...!
Paimon:
Hả? Cô... cô tặng cho chúng tôi sao?
Sandrone:
Dù sao cũng chẳng phải ta ra lệnh đi tìm thứ này... Ai thích thì tự đi mà lấy! Nói chung là ta không nhận cái thứ xui xẻo này nữa...
Nhà Lữ Hành:
(Ý của cô ta là... Có một Quan Chấp Hành khác muốn có Tủy Mặt Trăng sao?)
Sandrone:
Còn đứng đó làm gì? Chờ ta đổi ý à? Ta cũng không ngại đánh thêm một trận nữa đâu. Ta đang bực mình lắm rồi đấy.
Lauma:
...Chúng ta đi thôi.
Jahoda:
Được được! Tôi tán thành, rất tán thành.
Sandrone:
...
Jahoda:
Ôi... Cuối cùng cũng xong rồi... Đây là ủy thác kịch tính nhất năm nay mà tôi nhận đó...
Lauma:
Xung quanh... đã không còn Fatui nữa rồi... Hộc...!
Paimon:
Lauma!
Nhà Lữ Hành:
(Lauma từng nói... Bản thân thường ngày phải kiềm chế sức mạnh. Nếu như dùng hết sức thì...)
Lauma:
Tôi không sao... Chỉ là đã lâu rồi chưa thật sự cảm nhận được mặt trăng thôi...
Flins:
Hm? Tôi vừa cảm nhận được mùi của Cuộc Săn Hoang Dã ở gần đây... Chẳng lẽ đã bị các vị giải quyết rồi sao?
Paimon:
Anh là... Flins!
Jahoda:
(Ồ... Chính là vị Ratnik đó!)
Flins:
Tôi nhớ rồi... Cô là Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt. Trên tay cô là...
Lauma:
...
Flins:
À, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang lần theo dấu vết của Cuộc Săn Hoang Dã thôi. Tôi luôn cảm thấy hành động của chúng có mục đích nào đó...
Flins:
Nhìn thấy món đồ trong tay cô, tôi không khỏi có vài suy đoán.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy là Lumine, không... Cuộc Săn Hoang Dã đêm đó là muốn lợi dụng mình để lấy Tủy Mặt Trăng...)
Nhà Lữ Hành:
(Để đề phòng bất trắc, vẫn nên dành thời gian để nói chuyện với Flins thì hơn...)
Paimon:
Flins, Cuộc Săn Hoang Dã lần này có thể sẽ ngụy trang thành người khác để dụ dỗ... Tốt nhất là anh cũng nên cẩn thận chút.
Flins:
Ồ? Vậy sao các vị lại tin tưởng một người đột nhiên xuất hiện như tôi chứ?
Paimon:
...!
Flins:
...Thất lễ rồi. Tôi không nên đùa cợt như thế vào lúc này.
Flins:
Tóm lại là tôi hiểu rồi, rất cảm ơn các vị. Cuộc Săn Hoang Dã lần này có vẻ rất khác so với trước đây... Tôi phải nhanh chóng báo cáo cho tổng bộ.
Flins:
Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Anh ấy... khiến mình có một cảm giác kỳ lạ...)
Lauma:
Phù...
Nhà Lữ Hành:
(Lauma...? Chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn cảnh giác sao?)
Paimon:
Lời anh ta vừa nói làm tôi hết hồn... Chẳng lẽ các Ratnik ở Nod-Krai đều như vậy sao?
Jahoda:
Nơi đóng quân của họ thường ở những vùng xa xôi hẻo lánh, họ cũng là những người thích sống cô lập. Có lẽ trong vô thức đã trở nên như vậy chăng?
Lauma:
Không, anh ta thì khác...
Paimon:
Hả? Khác chỗ nào cơ?
Lauma:
Các loài động vật nói với tôi rằng, chúng không dám đến gần anh ta...
Quay về Hội Đồng Bí Mật
Nefer:
Ồ, về rồi sao? Tôi vừa pha trà cho các vị rồi này. Tranh thủ uống khi nóng nhé.
Jahoda:
Sếp Nef ơi! Hôm nay em sợ quá trời luôn đó! Sau này em sẽ không bao giờ nhận việc bừa bãi nữa!
Nefer:
Thôi nào, đến cả Cuộc Săn Hoang Dã mà em cũng vượt qua rồi đó thôi... Sau này còn sợ gì nữa chứ?
Paimon:
Ơ, sao cô biết? À, nhớ ra rồi... Không hổ danh là Hội Đồng Bí Mật chuyên kinh doanh tình báo...
Jahoda:
Ơ? Sếp Nef... Sao lại thiếu mất một ly trà thế? Không lẽ... sếp nghĩ là em sẽ không thể trở về sao?!
Nefer:
Ôi trời, sao lại nghĩ chị như thế chứ? Quy tắc của Hội Đồng Bí Mật không phải là nhân viên muốn uống trà thì phải tự đi rót à? Ly của em vẫn để trong tủ mà.
Jahoda:
Nhân viên...? Em... Em được thuê lại rồi á?!
Nefer:
Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận trước rồi sao?
Jahoda:
Sếp ơi! Sếp đúng là tốt nhất trên đời mà!!
Lauma:
...
Nefer:
Cô lúc nào cũng vậy, tìm được đồ rồi thì nên vui mừng đi chứ... Sao lại vẫn cứ ủ rũ vậy?
Lauma:
Nefer, tôi cần loại thuốc điều trị "thiếu hụt thích ứng Kuuvahki" mà lần trước nói đến.
Nefer:
Đêm hôm thế này sao mà tôi tìm được chứ? Ít nhất thì hãy đợi đến mai đi.
Lauma:
Bây giờ tôi đang cần.
Nefer:
...
Nefer:
Được rồi, để tôi xem thử xem. Nhưng "tăng tốc" có nghĩa là "tăng tiền" đấy nhé, chắc cô cũng biết nhỉ?
Lauma:
Cảm ơn nhé...
Nefer:
...Hm? Này, sao tôi cứ cảm thấy cô hơi khác vậy.
Lauma:
Là theo hướng tốt hay xấu?
Nefer:
Hm... Ai mà biết được chứ? Chỉ cần sau này đừng có đưa cho tôi những yêu cầu quá đáng nữa là tốt rồi.
Lauma:
Nhà Lữ Hành, Paimon, mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng may mà có hai vị ở bên cạnh.
Paimon:
Không có gì đâu, đây là việc chúng tôi nên làm mà.
Nhà Lữ Hành:
Đừng quên, cô vẫn luôn có người nhà ủng hộ đấy.
Lauma:
Ừm... Cậu nói đúng. Tôi định tối nay sẽ đi nói rõ chân tướng cho họ.
Paimon:
Tối nay? Nhưng giờ đã...
Lauma:
Ánh trăng sáng trên cao... Còn thời điểm nào tốt hơn để Dòng Dõi Sương Nguyệt chào đón một tương lai mới chứ?
Lauma:
Cảm ơn những lời nói này nhé.
Lauma:
Nhưng trước hết, vẫn còn một chuyện nữa cần phải giải quyết...
Paimon:
À đúng nhỉ... Giờ chúng ta đã có Tủy Mặt Trăng rồi.
Lauma:
Xin thứ lỗi, trận chiến vừa rồi tôi dùng quá nhiều sức lực, nên không thể kịp thời tìm được đáp án của quá khứ cho cậu.
Paimon:
Không sao. Trong thời gian này chúng tôi cũng sẽ ở lại Nod-Krai mà, không vội lắm đâu nhỉ?
Lauma:
Cảm ơn.
Lauma:
Chỉ là, vẫn còn một vấn đề... Sau này phải bảo quản Tủy Mặt Trăng thế nào đây.
Paimon:
Hửm? Không thể để lại vào nơi bí mật của các cô sao?
Lauma:
Phong ấn của nơi đó đã bị phá hủy rồi. Hơn nữa Cuộc Săn Hoang Dã cũng đã vào được, chúng tôi không thể đảm bảo là sau khi sửa xong phong ấn thì nó sẽ an toàn...
Paimon:
Hmm... Nói cũng phải...
Lauma:
Khi huyết mạch của Dòng Dõi Sương Nguyệt chưa bị loãng dần... Vịnh Nguyệt Sứ có thể dùng cơ thể mình để làm vật chứa trong trường hợp đặc biệt...
Lauma:
Nhưng đó là một thử thách đối với ý chí và năng lực. Vịnh Nguyệt Sứ trong lịch sử cũng chỉ trụ được hai ngày thôi...
Lauma:
Nếu là tôi... Chắc cũng chỉ có thể tự tin trụ được năm ngày...
Paimon:
Khoan đã... Dùng cơ thể mình làm vật chứa á?
Lauma:
Đúng thế. Giống như thả quả cầu sắt nóng rực vào thùng nước vậy. Thời gian nước có thể chịu được sức mạnh này sẽ phụ thuộc vào khả năng của thùng nước...
Lauma:
...Sao cơ?
Paimon:
Đúng vậy! Nhà Lữ Hành có khả năng dung nạp rất tốt với Vực Sâu mà. Lần này là Kuuvahki thì chắc cũng không nguy hiểm đâu nhỉ?
Lauma:
Tôi... Không phải là tôi không tin cậu, nhưng việc này quá nguy hiểm rồi.
Paimon:
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác mà nhỉ? Thử chút chắc cũng không sao đâu.
Lauma:
...
Lauma:
...Được rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, nếu có gì bất thường thì hãy nói với tôi ngay nhé.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi phải làm gì?
Lauma:
Đây, đặt nó lên tay nhé.
Lauma:
Cảm nhận sức mạnh mà nó tỏa ra. Tưởng tượng mình là mặt hồ... là những vì sao... bao trùm lấy vầng trăng...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Paimon:
Ối...! Nó... nó chui vào người Nhà Lữ Hành rồi!
Lauma:
Thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
...Không.
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng hình như... mình đã nhạy cảm hơn với Kuuvahki...)
Nhà Lữ Hành:
(Khi nhắm mắt lại, mình có thể cảm nhận được thứ gì đó xa xôi bên ngoài bầu trời... Đó chính là Sương Nguyệt sao?)
Lauma:
Không thể tin được... Không hề có một chút dao động nào còn sót lại. Cứ như thể tất cả sức mạnh đó... đã chìm xuống đáy đại dương vậy.
Lauma:
Như vậy thì không cần lo sẽ bị Cuộc Săn Hoang Dã phát hiện nữa rồi...
Paimon:
...Tuy tôi đã biết trước, nhưng vẫn phải cảm thán là thể chất của Nhà Lữ Hành thật sự rất tuyệt vời đấy.
Nefer:
...Hửm? Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?
Lauma:
Nói là cô đã bỏ lỡ kỳ tích thì cũng không quá đâu.
Nefer:
Thế thì tôi hết hứng rồi. Đây, thuốc đặc hiệu mà cô cần. Hôm nay chỉ có ngần này thôi, lần sau tôi sẽ cho người mang đến tiếp.
Lauma:
Cảm ơn. Thời gian qua làm phiền cô rồi.
Nefer:
...Thôi đừng khách sáo thế, nghe kỳ lạ quá.
Nefer:
Vậy, rốt cuộc các vị đã trải qua những gì trong trận chiến với Cuộc Săn Hoang Dã đó thế? Tôi muốn nghe đương sự kể lại cơ.
Nefer:
Hmm... Bóng ma có thể ngụy trang thành hình dạng của người khác à. Đúng là rất khác so với trước đây...
Paimon:
Hình như hai lần nó đến đều vì Tủy Mặt Trăng cả. Nó có mục đích rõ ràng đấy!
Nefer:
Hơn nữa, hai lần nó xuất hiện đều đi cùng với Cuộc Săn Hoang Dã... Xem ra giữa chúng có mối liên hệ mật thiết đấy.
Lauma:
Hiếm khi thấy cô nghiêm túc thế này đấy, Nefer.
Nefer:
Chỉ là trời tối không thích hợp để suy nghĩ thôi. Mọi người cứ trò chuyện đi, hôm khác tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. Lúc nào đi nhớ khóa cửa lại nhé.
Lauma:
Vậy thì... Nhà Lữ Hành, phiền cậu giữ Tủy Mặt Trăng trong người trước nhé.
Lauma:
Chờ khi nào Cuộc Săn Hoang Dã được giải quyết thì trả lại cho Dòng Dõi Sương Nguyệt chúng tôi là được.
Lauma:
Đương nhiên rồi.
Lauma:
Được rồi, giờ tôi xin phép quay về Đảo Hiisi nhé. Đến lúc mang sự thật về Dòng Dõi Sương Nguyệt rồi.
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ đi cùng. Nhưng mà... chắc chỉ có thể đứng bên dưới cổ vũ thôi...
Lauma:
Đó đã là sự ủng hộ to lớn đối với tôi rồi...
Cùng Lauma trở về Đảo Hiisi
Maciej:
...Xảy ra chuyện gì thế?
Vanamo:
Không biết nữa... Vịnh Nguyệt Sứ nói là có chuyện quan trọng muốn thông báo với chúng ta...
Kunegunda:
Nghe nói Thánh Vật cũng đã lấy lại được rồi.
Lauha:
Không hổ danh là Lauma...
Lauma:
Phù...
Nhà Lữ Hành:
(Cứ làm theo ý cô đi, Lauma...)
Lauma:
Hỡi đồng bào Dòng Dõi Sương Nguyệt... cao quý dưới ánh trăng...
Lauma:
Tôi ở đây để thông báo sự thật đến cho mọi người...
Lauma:
"Sương Nguyệt sáng ngời và yên bình đã soi sáng dòng máu của chúng ta từ thời xa xưa... Thế nhưng, giờ đây nó đã bị che khuất phía sau bầu trời..."
Nhà Lữ Hành:
Lauma đã mở lời như thế... Nói cho Dòng Dõi Sương Nguyệt nghe về sự thật mà cô ấy giấu kín trong lòng... Về vầng trăng giả, về vị thần đã rời đi...
Lauma:
"Kuutar sinh ra từ mặt trăng, nhưng không có nghĩa là chúng ta có quyền gặt hái mà không cần gieo hạt, hay có quần áo mặc mà không cần dệt vải..."
Nhà Lữ Hành:
Khi cô ấy nói, có người kinh ngạc, cũng có người dường như bừng tỉnh...
Lauma:
"...Con đường sau này sẽ được trải bằng sự thật, và sẽ do chính chúng ta trải nên."
Paimon:
Ôi... Tối qua sau khi Lauma nói xong những điều đó, cũng không biết phía Dòng Dõi Sương Nguyệt sẽ thế nào...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta do không yên tâm nên mới đến đây.
Paimon:
Ừm, nhìn phản ứng của họ khi đó cũng không quá gay gắt như tôi tưởng. Điều này cũng nhờ độ uy tín mà Lauma đã để lại trong lòng mọi người.
Paimon:
A! Nhìn kìa! Là Lauma!
Lauma:
Chào mừng nhé. Những động vật nhỏ sôi nổi đã nói cho tôi nghe việc hai vị ghé thăm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Mọi chuyện vẫn thuận lợi cả chứ?
Paimon:
Không có chuyện gì lớn xảy ra chứ? Ví dụ như có người không chịu được mà ăn sạch hết cơm của tất cả mọi người chẳng hạn...?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện đó chỉ có Paimon mới làm được thôi...
Paimon:
Tôi chỉ đang làm dịu bầu không khí thôi mà...
Lauma:
Cảm ơn hai vị đã quan tâm.
Lauma:
Việc thay đổi và quan niệm mới không thể chỉ hoàn thành trong một sớm một chiều... Nhưng trước mắt thì không có những hành vi cực đoan như Paimon nói.
Lauma:
Nhưng mà...
Paimon:
Hả... Nhưng mà sao cơ?
Lauma:
Đúng như tôi nghĩ, có vài người đã chọn rời khỏi Dòng Dõi Sương Nguyệt... Mất đi tín ngưỡng đối với họ cũng như mất đi gia đình.
Lauma:
Thất vọng, bất lực, mơ hồ... Tôi đã nhìn thấy những cảm xúc này trong mắt họ...
Paimon:
Hmm...
Lauma:
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ, hy vọng họ có thể mang theo lời chúc phúc của Dòng Dõi Sương Nguyệt đi đến nơi xa hơn.
Lauma:
Nếu một ngày nào đó gặp lại, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ có thể ngồi dưới cùng một gốc cây, chia sẻ với nhau những câu chuyện của mình.
Nhà Lữ Hành:
Mong cho họ sẽ luôn thuận lợi...
Lauma:
Ngược lại, cũng có vài người đã tìm gặp riêng tôi và bày tỏ lòng biết ơn khi tôi thông báo sự thật...
Lauma:
Họ nói rằng họ từng thấy tôi hơi xa cách, nhưng giờ lại cảm thấy tôi khá thân thiết, giống như một người bạn, hoặc người nhà vậy.
Paimon:
Xem ra đó là chuyện tốt nhỉ. Tôi thấy lựa chọn của Lauma đúng đắn lắm.
Lauma:
Cảm ơn nhé...
Lauma:
Tôi muốn hỏi là...
Lauma:
Tôi thường ngày... trông xa cách thế sao?
Paimon:
Chà... Có thể từ góc độ của những người không hiểu cô thì chắc sẽ thấy hơi hơi nhỉ? Ai bảo cô cao hơn người khác chứ. Nếu tính luôn cả sừng thì...
Lauma:
Vậy à...
Lauma:
Hơi khó thật... Thỉnh thoảng khi bị ánh trăng ảnh hưởng thì sừng sẽ còn dài hơn, tôi cũng không còn cách nào khác.
Lauma:
Cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.
Lauma:
Nhà Lữ Hành, cơ thể sau khi dung nạp Tủy Mặt Trăng vẫn ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, không có vấn đề gì cả.
Lauma:
Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng đã đề nghị với Nefer, rằng hai ngày nay cần phải xem xét đối sách cho Cuộc Săn Hoang Dã đặc biệt này rồi.
Lauma:
Nhưng hôm nay thì cứ thư giãn đi nhé...
Lauma:
Để tôi cảm nhận được một chút cảm giác sống ở mặt chính diện của vầng trăng vậy...