arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 5 Phần Đệm

Vạn Hỏa Quy Nhất

Danh sách nhiệm vụ

Vì Một Mảnh Đất Chung
Mặt trời đen bao phủ bầu trời đã bị đẩy lùi, Natlan cũng đã có được thời cơ nghỉ ngơi quý giá. Để giúp nơi bị tổn hại nặng nhất là Hội Hoa Vũ hoàn thành công việc tái thiết, các bạn quyết định đến đó giúp đỡ...
Đến Hội Hoa Vũ
Paimon:
Đã nhiều ngày kể từ trận chiến lần trước rồi, không biết những bộ tộc gặp nạn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường chưa...
Paimon:
Nhớ lúc đó tổn hại nghiêm trọng nhất là Hội Hoa Vũ của Chasca. Người dân ở đó vẫn ổn chứ? Chúng ta có cần qua đó xem thử không?
Paimon:
Nói không chừng chúng ta có thể giúp được gì đó đấy!
Paimon:
Hửm, đó không phải là Iansan sao? Sao cô ấy lại ở đây?
Nói chuyện với Iansan
Yopia:
Huấn luyện viên, đồ đạc đã được chuyển đến rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Iansan:
Vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút đi rồi làm việc sau.
Iansan:
Hai anh phụ trách sửa chữa những ngôi nhà ở phía bắc đi, còn những người còn lại đi về phía tây. Khi tới đây tôi có nghe thấy tiếng gỗ dưới chân phát ra tiếng răng rắc, cả con đường cũng cần phải gia cố nữa.
Matlan:
Được thôi! Vậy tôi chuyển cái rương qua đó trước vậy.
Hueliyo:
Để tôi giúp nhé. Mấy thứ này không nhẹ đâu.
Matlan:
Khoan... Không cần đâu. Mớ cơ bắp này không phải chỉ để trưng cho đẹp đâu! Nhìn thấy những khối cơ này chứ? Tôi sẽ chuyển mớ hàng này qua đó bằng một tay!
Hueliyo:
Được, hy vọng ngày mai anh đừng có toàn thân đau nhức mà khóc lóc than vãn nhé!
Matlan:
Nhìn kỹ đây. Lần này tôi sẽ khiến anh phải kinh ngạc. Hây...
Matlan:
Áaa, lưng tôi...
Iansan:
Lính mới phải chịu khổ thì mới trưởng thành được. Mau dìu anh ta đi nghỉ đi, tiện thể bôi thuốc cho anh ta luôn.
Iansan:
Mấy ngày nay đừng đi lung tung, tránh cho bị thương lần nữa. Lần sau đừng gắng sức quá nhé, hồi phục xong rồi thì quay lại đây giúp đỡ đi.
Matlan:
Haiz... Đúng là tôi vẫn chưa luyện tập đủ...
Iansan:
Làm việc và tập luyện là hai chuyện khác nhau, cần phải từ từ trải nghiệm. Còn nhân lực không? Thủ lĩnh Mutota cần chúng ta giúp đỡ.
Paimon:
Iansan!
Iansan:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Trùng hợp thế, hai vị đến đây làm gì vậy?
Paimon:
Chúng tôi cũng rất bất ngờ đấy, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Iansan đến Hội Hoa Vũ làm gì vậy?
Iansan:
Cộng Đồng Trù Phú không bị tổn hại nhiều, công tác tu sửa đã hoàn tất. Tôi nghe nói tình hình ở Hội Hoa Vũ khá nghiêm trọng, nên đã đến đây giúp đỡ.
Iansan:
Trên đường đi thì gặp được thương đội của bộ tộc chúng tôi. Mấy người này là học viên của tôi, nên tôi đã dẫn họ đến đây.
Iansan:
Ơ, tôi chưa nói với hai vị sao?
Iansan:
Tôi là huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, phụ trách điều tiết chế độ ăn uống, huấn luyện cho học viên. Nếu hai vị có hứng thú với môn thể thao nào đó thì có thể đến tìm tôi.
Iansan:
Được rồi, không nói chuyện này nữa. Khi tôi mới đến Hội Hoa Vũ thì thủ lĩnh bộ tộc nói có việc muốn nhờ tôi, còn bảo tôi dẫn thêm người đến nữa.
Iansan:
Hai vị có đang rảnh không? Do một số tình huống ngoài ý muốn mà bây giờ tôi đang cần người giúp đỡ.
Paimon:
Vậy chúng ta cùng đi gặp thủ lĩnh đi! Vốn dĩ chúng tôi cũng đến đây để giúp đỡ mà.
Iansan:
Tốt quá, vậy chúng ta đi thôi.
Tìm thủ lĩnh Mutota
Iansan:
Thủ lĩnh Mutota, chúng tôi đến rồi đây.
Mutota:
Iansan, còn có cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa. Cuối cùng các vị cũng đến rồi.
Iansan:
Thủ lĩnh Mutota, chúng tôi đến rồi đây.
Mutota:
Iansan, còn có cả... Nhà Lữ Hành và Paimon đúng không? Hai vị rất nổi tiếng đấy, vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi.
Iansan:
Vào vấn đề chính nào. Đằng sau anh là chiến binh của Hội Hoa Vũ sao? Họ là...
Atoco:
Lạnh... Lạnh quá. Duarte, ngươi có đó không?
Atoco:
Ta sắp chìm xuống đáy rồi. Ở đây hình như có thứ gì đó đang bơi qua bơi lại...
Paimon:
Kỳ lạ, rõ ràng anh ta đang nằm trên đất mà, tại sao lại như rơi xuống nước vậy chứ?
Cochitta:
Hihi... Hihi...
Cochitta:
Vực Sâu... Vực Sâu sắp đến rồi...
Cochitta:
Mắt ta trong lòng bàn tay, tay ta ở trong bụng, bụng ta mọc đầy răng... Nó đã ăn các ngươi, và cũng sắp ăn thịt ta rồi.
Paimon:
Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi vẫn đang đứng ở đây mà.
Ocotlan:
...
Ocotlan:
Đám dã thú này... rốt cuộc đã vào đây từ khi nào chứ!?
Mutota:
Haiz, như các vị thấy đó, trạng thái tinh thần của họ đang rất tệ.
Mutota:
Sau khi trận đại chiến đó kết thúc, những chiến binh này đã mất tích. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm thấy họ ở ngoài thành, nhưng ai cũng có vẻ không bình thường.
Mutota:
Họ ngất xỉu ở nơi bị Khối U Vực Sâu ăn mòn, bên cạnh là những chiến hữu đã hy sinh. Chúng tôi đoán là đã xảy ra một số chuyện không hay trong chiến tranh...
Mutota:
Trước đây Chủ Nhân Gió Đêm từng nói qua, rằng khi tiếp xúc đột ngột với sức mạnh Vực Sâu, ngoài việc cơ thể bị quá tải ra thì tinh thần cũng sẽ xuất hiện triệu chứng bất thường.
Mutota:
Có lẽ do Gosoythoth quá mạnh mẽ, nên đã gây ra sự bất thường vượt xa quy mô trước kia.
Paimon:
Gosoythoth? Đó là gì vậy?
Mutota:
Chính là ma vật Vực Sâu dạo trước đã chiếm cứ bầu trời. Theo truyền thuyết cổ xưa, chúng tôi gọi nó là Gosoythoth, Chúa Tể Hủy Diệt Của Vực Sâu.
Paimon:
Thì ra là quả cầu màu đen đó! Không phải chúng ta đã đánh lui nó rồi sao?
Mutota:
Đúng vậy. Giờ sự uy hiếp đã được loại bỏ, nhưng vết thương nó để lại cho các chiến binh vẫn chưa biến mất. Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm đủ loại ghi chép, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết tốt.
Mutota:
Mấy trăm năm trước hình như có người điều chế ra được một vài loại thuốc đặc hiệu, nhưng đã thất truyền rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể thử không?
Paimon:
Đúng nhỉ, Nhà Lữ Hành có sức mạnh thanh tẩy Vực Sâu mà! Nói không chừng có thể giúp họ đấy!
Thử thanh tẩy sức mạnh Vực Sâu trong cơ thể các chiến binh, nhưng xem ra họ vẫn chưa tỉnh táo lại.
Paimon:
Sao lại như vậy...
Mutota:
Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nhưng xem ra dù có tách sức mạnh Vực Sâu khỏi cơ thể họ thì tổn thương tinh thần cũng sẽ không biến mất.
Izcalli:
Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ bạn của tôi sẽ mãi mãi như vậy sao?
Cuallee:
Chị ơi, tỉnh táo lại đi! Đừng bỏ rơi em mà...
Utsil:
Rốt cuộc phải làm sao đây? Rõ ràng đã chiến thắng Gosoythoth rồi, và họ cũng còn sống, nhưng chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn họ hóa điên sao?
Iansan:
Đương nhiên là không thể bỏ mặc rồi.
Mutota:
Iansan?
Iansan:
Giải quyết từng vụ một đi. Đầu tiên thì đừng để họ tập trung ở đây, sẽ khiến bầu không khí càng ngày càng tệ đấy.
Iansan:
Cứ để họ tự đến nơi mà họ thấy thoải mái. Tôi, Nhà Lữ Hành và Paimon sẽ đến tìm họ nói chuyện.
Ticitl:
Nhưng mà...
Utsil:
Thật sự làm được sao?
Iansan:
Tôi biết mọi người đều rất bất an, nhưng trước mắt cũng không có cách nào tốt hơn phải không? Vậy thì cứ thử thôi, biết đâu sẽ thành công thật đấy.
Iansan:
Đừng có đứng ngây ra nữa, để họ đi đi, rồi phái người đi theo. Đừng đến quá gần, biết được vị trí của họ là được rồi.
Dưới sự chỉ huy của Iansan, đám đông tụ tập dần giải tán.
Iansan:
Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Đi tìm họ để nói chuyện riêng nào.
Iansan:
Tình hình đúng là không khả quan, nhưng tôi tin các chiến binh nhất định sẽ bình thường trở lại. Chúng ta đã vượt qua vô số khó khăn, nên lần này cũng vậy. Đúng không nào?
Nói chuyện với người bất thường đầu tiên
Atoco:
Hức...
Iansan:
Tìm thấy rồi. Anh có nghe thấy tiếng của tôi không?
Atoco:
Tối quá... Lạnh quá... Tôi muốn về nhà...
Iansan:
Được, đợi một lát nhé, chúng tôi đưa anh về ngay.
Iansan:
Đoàn xe của Cộng Đồng Trù Phú hẳn phải mang theo một ít củi... Tôi nghĩ đốt lửa trại sẽ có tác dụng đấy.
Paimon:
Hả?
Iansan:
Vừa tối, vừa ướt, vừa lạnh, rất thích hợp để nhóm lửa mà, phải không?
Iansan:
Đốt lửa để sưởi ấm cơ thể, chắc thế giới mà anh ấy "nhìn thấy" cũng sẽ thay đổi. Để tôi đi lấy củi, đợi một lát nhé.
Bạn nhóm lửa trại lên...
Atoco:
...
Paimon:
Ừm...
Atoco:
Có ánh sáng... Kỳ lạ, trong nước thì lấy đâu ra ánh sáng chứ?
Paimon:
Hình như có phản ứng thật!
Atoco:
Có ai ở đó không? Cứu tôi với... Không đúng, mau rời khỏi đây đi! Nước ở đây sâu lắm, đừng qua đây!
Iansan:
Đừng lo, chúng tôi có người của Cư Dân Suối Nước, họ giỏi bơi lội lắm. Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ đi cứu anh ngay.
Atoco:
Đừng lo cho tôi... Nhanh lên...
Atoco:
Duarte...
Paimon:
Ối, anh ta trở lại như ban nãy rồi!
Iansan:
Xem ra chỉ có lửa trại thôi thì vẫn chưa đủ.
Iansan:
Anh ta không chỉ nhắc đến cái tên "Duarte" một lần... Chúng ta có thể bắt đầu từ đây để đi nghe ngóng xung quanh thử.
Nghe ngóng tin tức về Duarte
Izcalli:
Bạn của tôi... đã ổn hơn chưa?
Iansan:
Chúng tôi đang nghĩ cách. Nhưng bây giờ có một vấn đề, anh có từng nghe qua cái tên Duarte không?
Izcalli:
Duarte? Tôi có ấn tượng.
Izcalli:
Đó là một con Saurian lớn lên cùng với Atoco. Khi còn nhỏ, Atoco vô tình rơi xuống nước, lúc đó Duarte đã cứu anh ấy lên.
Izcalli:
Nó cứ lặn xuống vùng nước sâu, nâng lưng Atoco lên và lôi ra khỏi mặt nước. Khá khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai đều đã thành công.
Iansan:
Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta tìm thấy nó thì...
Izcalli:
Rất tiếc, nó đã không còn nữa rồi. Bốn năm trước, khi Vực Sâu xâm chiếm, nó chở những chiến binh bị thương rời khỏi tiền tuyến, và đã bị tập kích trên đường đi.
Paimon:
Hửm? Có nghĩa là...
Izcalli:
Cũng đúng... Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nó là một con Qucusaur bình thường, không quá khác biệt.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta giả dạng thành nó vậy.
Iansan:
Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc là đã nghĩ ra cách rồi nhỉ.
Iansan:
Vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi. Ngoài ra, cảm ơn anh đã cung cấp manh mối nhé, chúng tôi sẽ nghĩ cách để giúp bạn anh.
Izcalli:
Đừng khách sáo, làm phiền các vị rồi.
"Dẫn" một con Qucusaur đến trước mặt Atoco
Nhà Lữ Hành:
(Tìm thấy rồi. Thử "mượn" cơ thể của nó xem sao.)
Nói chuyện với Atoco
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây. Anh vẫn ổn chứ?
Atoco:
Duarte...?
Nhà Lữ Hành:
(Tiến lên trước)
Atoco:
Sao, sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới cứu ta sao?
Paimon:
Thành công rồi!
Iansan:
Suỵt...!
Iansan:
Tiếp theo phải làm gì đây?
Nhà Lữ Hành:
(Đẩy nhẹ sau lưng anh ta)
Atoco:
À... Lần trước ngươi cũng đưa ta lên mặt nước như vậy đấy.
Atoco:
Đã hơn mười năm trôi qua rồi, không ngờ lại được ngươi cứu. Cũng không ngờ ngươi đã tìm được ta, nhưng sao ngươi có thể lặn xuống dưới nước sâu như vậy chứ?
Atoco:
Khi chúng ta ra khỏi đây, hãy cùng ăn một phần Thịt Hầm Hỏa Diệm như trước kia nhé. Mỗi người một nửa, cứ ăn thoải mái nào...
Atoco:
Sắp lên đến mặt nước rồi. Trong bộ tộc có người nói là ngươi chết rồi. Haha, ta không tin đâu. Ta đã hứa là sẽ bảo vệ ngươi thật tốt mà. Ta nhất định sẽ... Argh...
Atoco:
Không đúng, ta không thể... Ta...
Iansan:
Không ổn, anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Va mạnh vào)
Atoco:
Khụ, khụ khụ...!
Atoco thở dốc, giống như người bị đuối nước bất ngờ ngoi lên mặt nước.
Atoco:
Phù... Duarte! Đợi đã, ngươi không phải là Duarte...
Atoco:
Sao tôi lại ở đây? Còn các người là...
Izcalli:
Atoco!
Atoco:
Izcalli? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ là khi chiến đấu với Vực Sâu thì tôi bị rơi xuống nước... Tôi được một con Saurian trông rất giống Duarte cứu... Sao tôi lại ở đây?
Kể rõ tình hình cho Atoco nghe.
Atoco:
Thì ra là vậy... Đều tại tôi vô dụng cả, làm phiền mọi người rồi.
Iansan:
Đây tuyệt đối không phải lỗi của anh. Tuy bây giờ nói có vẻ không thích hợp lắm, nhưng đừng tự trách mình trong chuyện này, và cả chuyện của Duarte nữa.
Atoco:
Cảm ơn, cảm ơn mọi người!
Iansan:
Hãy nghỉ ngơi cho tốt. Anh hãy chăm sóc anh ta nhé.
Iansan:
Xem ra, mấu chốt khiến họ lay động vẫn là thứ mà họ trân trọng nhất trong nội tâm.
Iansan:
Đối với họ, đây cũng là mồi lửa cuối cùng. Trải qua lần này, chúng ta sẽ giúp người tiếp theo dễ dàng hơn.
Iansan:
Thư giãn đi, tiếp tục cố gắng nào.
Nói chuyện với người bất thường thứ hai
Cochitta:
Sắp bị ăn thịt rồi, sắp bị ăn thịt rồi...!
Iansan:
Đừng sợ, Gosoythoth đã bị đánh bại rồi. Bây giờ không có gì có thể làm tổn thương cô cả.
Cochitta:
Vô ích thôi. Nó nhất định sẽ quay lại... Không ai có thể ngăn cản nó, không ai có thể ngăn cản Vực Sâu!
Cochitta:
Nó sẽ ăn hết chúng ta. Haha... Cũng tốt, chúng ta có thể đoàn tụ với nhau trong bụng nó.
Paimon:
Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, hình như tình trạng của cô ấy còn nghiêm trọng hơn người vừa rồi nữa.
Paimon:
Cô ấy có thể nói chuyện với chúng ta, nhưng nội dung lại rất kỳ lạ. Cứ cảm thấy cô ấy... như đang rất sợ hãi nhỉ?
Iansan:
Sợ hãi... Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như vậy.
Iansan:
Là nỗi sợ được sinh ra trong quá trình chống lại Vực Sâu sao? Hay giống như Atoco, nỗi sợ hãi trong nội tâm bị Vực Sâu khuếch đại?
Iansan:
Chúng ta vẫn nên đi hỏi thăm người xung quanh về quá khứ của cô ấy đi.
Mutota:
Iansan, nghe nói các vị đã chữa khỏi cho Atoco rồi, thật lợi hại! Có việc gì cần giúp không? Tôi đã điều động được một vài nhân lực rồi...
Iansan:
Thủ lĩnh Mutota! Đến đúng lúc lắm, chúng tôi muốn tìm hiểu về tình hình của cô ấy.
Giải thích cho Mutota nghe cách để chữa khỏi cho Atoco, tiện thể kéo anh ấy đến một nơi yên tĩnh.
Mutota:
Suy đoán của các vị có lý... Các chiến binh bị tổn thương tinh thần đúng là có liên quan đến nỗi sợ hãi trong lòng.
Mutota:
Cochitta không muốn người khác nhắc đến quá khứ của mình. Nhưng chuyện rất khẩn cấp, nên tôi đành phải làm người xấu vậy.
Mutota:
Iansan, cô cảm thấy trên thế giới này có "người được định sẵn sẽ trở thành chiến binh" không?
Iansan:
Có. Giống như khi tôi huấn luyện cho học viên vậy, thỉnh thoảng cũng có cảm giác "người này sinh ra là dành cho môn thể thao này vậy".
Mutota:
Vậy thì, cô cảm thấy trên thế giới này có "người được định sẵn sẽ không thể trở thành chiến binh" không?
Iansan:
Nói vậy có nghĩa là sao?
Mutota:
Khi Cochitta còn nhỏ, cha mẹ cô ấy đã hy sinh trong trận chiến chống lại sự xâm chiếm của Vực Sâu.
Mutota:
Lúc đó Cochitta chỉ mới mười hai tuổi, em trai cô ấy chỉ mới đến độ tuổi nhận thức được xung quanh. Hai người họ tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình ngã trong vũng máu, xung quanh là ngọn lửa đang lan rộng...
Mutota:
Sau đó Cochitta đã tập luyện rất gian khổ, nhưng lại rất khó để chiến đấu với ma vật Vực Sâu. Hai chị em họ đều có tâm lý rất nặng nề, dù thế nào cũng rất khó để khắc phục.
Paimon:
Ơ? Nhưng cuối cùng Cochitta vẫn ra chiến trường mà, không phải cô ấy đã ngất xỉu ở ngoài đó sao?
Mutota:
Chuyện này đã thay đổi vào một đêm từ vài năm trước, Vực Sâu tấn công bộ tộc, có một con ma vật đã xông vào nhà cô ấy.
Mutota:
Khi thủ vệ kéo tới thì nhìn thấy hai tay cô ấy run rẩy cầm vũ khí, bảo vệ em trai đang nép mình lại phía sau.
Mutota:
Ma vật ngã xuống trước mặt Cochitta, cô ấy không nhìn mà chỉ lặp đi lặp lại một câu... "Em là người thân cuối cùng của chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Mutota:
Sau đó cô ấy thay đổi hoàn toàn, liên tục tham gia chiến đấu với Vực Sâu, dần trở thành một chiến binh đáng tin cậy.
Mutota:
Mọi người đều chúc mừng cô ấy đã khắc phục được nỗi sợ trong lòng, nhưng bây giờ xem ra... Có lẽ cô ấy chỉ giấu nỗi sợ hãi đó đi mà thôi.
Iansan:
Có lẽ cô ấy cho rằng, nếu không thể chiến thắng nỗi sợ Vực Sâu, thì sẽ có ngày phải cảm nhận nỗi đau mất đi người thân lần nữa.
Iansan:
Nỗi sợ đó còn áp đảo hơn nỗi sợ Vực Sâu, khiến cô ấy trông có vẻ rất kiên cường. Thật ra cô ấy vẫn chưa bao giờ quên cái đêm đó, và Vực Sâu đã phóng đại cảm xúc mà cô ấy luôn kìm nén.
Paimon:
Chúng ta có cách nào không?
Iansan:
Đúng là rất khó. Nhưng nếu chúng ta tìm ra cơ hội phù hợp thì...
Trong khi mọi người trò chuyện, em trai của Cochitta là Cuallee đã lặng lẽ bước đến, trong tay còn cầm một thanh kiếm ngắn.
Mutota:
Cuallee?
Cochitta:
...
Cochitta:
Cuallee... Em cầm vũ khí làm gì?
Cuallee:
Ma vật làm tổn thương chị đang ở đâu...?
Cuallee:
Em sẽ không tha cho nó! Lần này... Em sẽ bảo vệ chị!
Mutota:
Bình tĩnh nào, Cuallee, ma vật đó đã...
Cuallee:
Em nhất định sẽ làm được! Dù có phải trả cái giá thế nào cũng không sao. Em không muốn nhìn thấy chị buồn... Chị là người thân cuối cùng của em rồi.
Cochitta:
Người thân...
Iansan:
Thủ lĩnh Mutota, đợi đã. Hình như Cochitta có phản ứng.
Cochitta:
Cuallee muốn ra chiến trường... Em ấy sẽ bị Vực Sâu nuốt chửng mất...
Cochitta:
Mình không thể để chuyện này xảy ra. Mình phải hành động...
Cochitta:
Nhưng mình không làm được. Không ai có thể chiến thắng Vực Sâu cả, ngay cả cha mẹ cũng...
Cochitta:
Tôi chỉ là một kẻ nhát gan, không phải là chiến binh gì cả. Nhưng mà... Tôi phải bảo vệ Cuallee. Tôi phải làm thế nào đây?
Cuallee:
Chị...
Nhà Lữ Hành:
Hãy thử lại lần nữa nhé?
Cochitta:
Thử lại lần nữa?
Iansan:
Tôi hiểu rồi... Tuy bây giờ cô ấy đang rất sợ Vực Sâu, nhưng cô ấy vẫn có ý chí để chiến đấu.
Iansan:
Nếu chúng ta có thể nghĩ cách để cô ấy đích thân đánh bại một con ma vật Vực Sâu, thì sẽ có thể khiến cô ấy ý thức được Vực Sâu không mạnh đến vậy.
Iansan:
Có chúng ta ở đây thì cô ấy sẽ không bị thương, cách này đáng để thử. Nhưng mà, bây giờ đi đâu để tìm ma vật Vực Sâu đây...
Mutota:
Trên ngọn núi phía bắc có lẽ vẫn còn. Có một vài con đã chạy về hướng đó sau trận đột kích, chúng tôi cũng đã cử người đi dọn dẹp rồi.
Mutota:
Hầu hết các mối đe dọa đều đã được loại bỏ, nhưng nói không chừng vẫn còn một vài con lẻ tẻ.
Iansan:
Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Cochitta, cô còn đi được không?
Cochitta:
Tôi không còn đường lui nữa. Tôi phải đối mặt với nó, cho dù có bị nó nuốt chửng đi nữa...
Cuallee:
Em cũng muốn đi cùng! Em không muốn chị em phải gánh vác nỗi sợ một mình nữa.
Iansan:
Được, vậy thì theo sát nhé. Chúng ta xuất phát thôi!
Tìm kiếm ma vật Vực Sâu còn sót lại
Iansan:
Tìm thấy rồi, bắt đầu từ chúng nào.
Iansan:
Vẫn ổn chứ? Cochitta, đừng miễn cưỡng quá.
Iansan:
Hay là chúng ta đánh cho đám ma vật này một trận trước đi? Để cô ấy yên tâm một chút... Hình như cũng không ổn lắm, hay chúng ta ở bên cạnh bảo vệ đi, khi cần thiết sẽ ra tay.
Cochitta:
Trước kia chính là chúng... Vào đêm đó...!
Cochitta:
(Lúc nhỏ mình luôn cảm thấy cha mẹ mình không gì là không làm được. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, là người lợi hại nhất thế giới.)
Cochitta:
(Nhưng mình nhớ rõ khi ánh lửa rạch ngang màn đêm, họ ngã xuống trước mặt mình. Ngọn lửa dữ dội, khói, mùi máu, tiếng khóc của em trai, tất cả đều hiện lên trong đầu.)
Cochitta:
(Khi đó cha mẹ bảo mình chạy mau. Mình nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Từ đó về sau, "chạy" là thứ luôn ở bên cạnh mình.)
Cochitta:
(Nghĩ kỹ lại, tại sao lúc đó họ không bỏ chạy? Nhất định là vì...)
Cuallee:
Cố lên, chị ơi!!
Cochitta:
(...Vì phía sau chính là người nhà, nên dù xảy ra chuyện gì cũng không được lùi bước.)
Nói chuyện với Cochitta
Cochitta:
Phù...
Cochitta:
Đi đâu rồi? Chúng trốn ở đâu rồi?
Iansan:
Đúng vậy. Đòn đánh vừa rồi đẹp mắt đấy! Chúng đã bị tiêu diệt rồi.
Cochitta:
Sao có thể chứ? Rõ ràng chúng to như ngọn núi, có vô số đôi mắt, có thể dễ dàng nuốt chửng mọi thứ chúng nhìn thấy mà...
Cochitta:
Ơ? Tôi đang nói gì vậy... Ma vật Vực Sâu đáng sợ vậy sao? Tôi chắc đã đánh bại qua rất nhiều rồi mới phải...
Paimon:
Cô ấy bình thường lại rồi!
Cuallee:
Chị!
Cochitta:
Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Cochitta nghe.
Cochitta:
Để các vị chê cười rồi.
Cochitta:
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những chiến binh không sợ hãi. Những năm nay tôi luôn cảm thấy bản thân dần trở nên kiên cường hơn, nhưng cuối cùng vẫn...
Iansan:
Quá miễn cưỡng bản thân cũng không phải chuyện tốt. Giống như tập luyện không ngừng thì chỉ làm tổn thương cơ thể thôi. Ai cũng cần nghỉ ngơi mà.
Iansan:
Hơn nữa, sau này có rất nhiều việc cũng không cần phải một mình gánh vác nữa, đúng không?
Cuallee:
Rõ ràng chúng ta đều rất sợ ma vật, nhưng trước đây là chị luôn đứng ra bảo vệ em. Sau này em sẽ mạnh mẽ hơn, em cũng muốn giúp chị.
Cochitta:
Vậy sao? Vậy em phải mau chóng trưởng thành mới được đấy.
Cochitta:
Cảm ơn. May nhờ có các vị mà tôi mới có thể tỉnh táo trở lại.
Cochitta:
Nhưng bây giờ tôi thực sự không còn sức để quay về bộ tộc rồi... Để tôi nghỉ ngơi ở đây một lát nhé.
Cuallee:
Em sẽ ở lại đây với chị!
Iansan:
Cũng được. Tôi đã quan sát rồi, xung quanh không có nguy hiểm nào khác, vậy thì chúng tôi quay về trước đây.
Iansan:
Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai rồi cũng sẽ đến. Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng chỉ cần đi về phía trước thì vẫn sẽ đón được một tương lai tươi sáng.
Quay về Hội Hoa Vũ
Ohtli:
Nghe nói Atoco đã khỏe lại rồi!
Itotia:
Thật không đấy?
Ohtli:
Tất nhiên là thật rồi, may mà có Nhà Lữ Hành và Iansan đấy.
Itotia:
Ra là vậy... Tôi vốn thắc mắc tại sao lại là Nhà Lữ Hành và Hỏa Thần đại nhân đi hoàn thành trận quyết chiến cuối cùng, bây giờ xem ra cậu ấy thật sự có thể làm những việc mà chúng ta không làm được...
Quay về Hội Hoa Vũ
Iansan:
Như vậy là đã giúp được hai người rồi. Không hổ danh là Nhà Lữ Hành đã đi qua nhiều quốc gia, cảm thấy cậu luôn nghĩ ra được cách đấy, thật lợi hại.
Iansan:
Có lẽ cậu giỏi mang đến hy vọng cho người khác đấy. Từ khi cậu đến Natlan, tôi cũng cảm thấy hy vọng chiến thắng ngày càng lớn!
Paimon:
Đúng vậy. Thật ra khi nhìn thấy nhiều chiến binh bị hóa điên trên bục khí cầu, chúng tôi cũng không biết phải làm sao đấy.
Paimon:
May mà cô kiểm soát được tình hình nên chúng tôi mới tìm được cách giải quyết. Tôi cảm thấy Iansan cũng rất lợi hại đấy!
Iansan:
Haha, vậy thì tôi sẽ nhận lấy lời khen này nhé.
Iansan:
Tôi thường nghe người ta nói vạn sự khởi đầu nan. Thật ra không phải vì khởi đầu luôn khó khăn, mà là mọi người luôn e dè, nên không dám đi bước đầu tiên thôi.
Iansan:
"Mình sẽ không làm được", "thôi bỏ đi"... Tôi từng nghe rất nhiều câu như vậy rồi. Thật ra chỉ cần chia nhỏ mục tiêu ra là được. Phần đầu thường không khó, thậm chí là khá nhẹ nhàng nữa.
Paimon:
Là vậy sao? Hình như cũng có lý nhỉ...
Iansan:
Như tôi đã nói đấy, Paimon mập lên rồi, nên ăn ít thịt lại, uống nhiều nước ép rau củ. Paimon thấy thế nào?
Iansan:
Chắc sẽ cảm thấy sau này sẽ không còn được ăn thịt nữa, lại còn phải uống nước ép rau củ đắng ngắt, cứ như vậy thì sẽ chết đói mất...
Paimon:
Hihi...
Iansan:
Nhưng thật ra, ban đầu chỉ cần mỗi bữa ăn ít hai miếng Thịt Hầm Hỏa Diệm, rồi uống thêm một ít nước ép rau củ để cân bằng dinh dưỡng là được. Không cần phải thay đổi lớn ngay lập tức thế đâu.
Paimon:
Chỉ ăn ít đi hai miếng thịt thì chắc tôi làm được! Nhưng như vậy có hiệu quả không?
Iansan:
Tiếp tục kiên trì thì nhất định sẽ có. Mọi chuyện không phải một hơi hoàn thành, mà là từng chút một hoàn thành.
Iansan:
Paimon biết không, Tên Cổ của tôi là "Sức Mạnh". Trước kia mọi người nghe thấy đều cảm thấy tôi sẽ trở thành một chiến binh cao lớn cường tráng.
Iansan:
Nhưng tôi lại không cao to được như vậy. Tôi từng nghe thấy rất nhiều lời nghi hoặc, những chiến binh dũng mãnh kia không hiểu tại sao tôi lại kế thừa nó.
Iansan:
Ban đầu tôi cũng rất mơ hồ. Sau đó tôi ý thức được bản chất của sức mạnh chính là giải quyết vấn đề. Sức mạnh thể chất chỉ là phương tiện để đạt được mục đích như mọi thứ khác mà thôi.
Iansan:
Nên tôi đã quen việc chia nhỏ việc khó thành nhiều bước. Đối mặt với khó khăn thì phải hành động đã rồi tính. Cho dù thất bại cũng không sao, làm gì có chuyện cứ mãi thuận lợi chứ.
Iansan:
Đây chỉ là một chút kinh nghiệm của tôi, hy vọng sẽ có ích với hai vị.
Paimon:
Ừm, nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ thử uống một chút nước ép rau củ... À không, bắt đầu từ hôm nay đi!
Paimon:
Iansan lợi hại thật! Khi ở cùng cô thì tôi có cảm giác rất nhiều việc đột nhiên khả thi hẳn ra. Lẽ nào cô có thể khiến mọi người tràn đầy "sức mạnh" sao?
Iansan:
Khoa trương quá rồi, tôi không lợi hại như vậy đâu.
Iansan:
Là bản thân các vị có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh thôi. Nhà Lữ Hành và Paimon ngao du bốn phương, khó khăn trải qua chắc còn nhiều hơn tôi, nhưng cả hai vẫn kiên định đi tiếp, đây chính là minh chứng.
Iansan:
Tôi cũng phải học hỏi thêm, xin hãy chỉ giáo nhé.
Utsil:
Không ổn rồi, Iansan! Ocotlan có dấu hiệu mất kiểm soát!
Iansan:
Bình tĩnh, tôi tới ngay!
Iansan:
Xem ra vẫn chưa phải lúc tán gẫu rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục cố gắng nào.
Quan sát tình hình của Ocotlan
Utsil:
Ocotlan, tỉnh táo lại đi, anh muốn làm gì?
Munay:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con không còn nhận ra cha nữa sao?
Tiếng Gầm Của Ma Vật:
■■■
Ocotlan:
...
Ocotlan:
(Khắp nơi... Khắp nơi đều là ma vật Vực Sâu...)
Tiếng Gầm Của Ma Vật:
■■■■■■
Ocotlan:
(Chúng chiếm cứ cả bộ tộc, chiếm hết tất cả...)
Ocotlan:
(Chúng ta thua rồi sao? Không... Giờ suy nghĩ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Là chiến binh, việc mình cần làm chỉ có một, là chiến đấu tới khoảnh khắc cuối cùng.)
Utsil:
Cẩn thận! Anh ta đã hoàn toàn hóa điên rồi!
Munay:
Ocotlan!
Iansan:
Lùi lại!
Iansan:
Xem ra dù có nói thế nào thì anh ta cũng không nghe lọt tai.
Iansan:
Chúng ta khống chế anh ta trước đi!
Nói chuyện với Iansan
Munay:
Con trai, dừng tay đi! Cứ tiếp tục đánh như vậy thì con sẽ không chịu nổi đâu.
Ocotlan:
Đám ma vật Vực Sâu... Các ngươi...
Ocotlan:
Trả người nhà lại cho ta!
Utsil:
Ocotlan, nhìn kỹ đi! Cha của anh đang đứng trước mặt anh này!
Ocotlan:
Cút ra! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu...
Ocotlan đang rơi vào hỗn loạn đã không thể phân biệt địch ta, bạn và Iansan đã kịp thời ngăn cản đòn tấn công của anh ta...
Iansan:
Cẩn thận!
Paimon:
Ông không bị thương chứ?
Munay:
Khụ, khụ... Không cần lo cho tôi.
Munay:
Đừng làm hại con của tôi. Ocotlan không phải người xấu...
Iansan:
Yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách.
Nhà Lữ Hành:
Tình hình đã được kiểm soát rồi.
Paimon:
Tốt quá, nhưng tiếp theo phải làm sao đây? Anh ta khác với hai người lúc trước, hoàn toàn không nghe chúng ta nói gì cả.
Paimon:
Anh ta gọi chúng ta là ma vật Vực Sâu... Là xem chúng ta như kẻ thù rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Với lại anh ta còn rất giỏi chiến đấu nữa.
Munay:
Ocotlan...
Iansan:
Tinh thần chiến đấu của anh ta rất mạnh, nhưng cũng không thể để anh ta hôn mê mãi được. Để tôi nghĩ xem...
"The Captain":
...Hội Chứng Vực Sâu Ăn Mòn.
"The Captain":
...Không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng này sau năm trăm năm.
Paimon:
Hửm, giọng nói này là...
Nhà Lữ Hành:
Là... Capitano?!
Iansan:
Chẳng lẽ anh đã từng gặp triệu chứng này sao?
"The Captain":
Đại đa số con người khi tiếp xúc với sức mạnh Vực Sâu ở cự ly quá gần đều sẽ để lại vết thương tinh thần không thể cứu chữa.
"The Captain":
Vết thương chia thành nhiều cấp độ. Nhiều người không bị ảo giác ảnh hưởng quá sâu thì vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài, có thể dùng lời nói và hành động để khiến họ tỉnh táo lại.
"The Captain":
Còn những người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái rối loạn... Họ đã chìm sâu trong ảo ảnh, chỉ có thể dùng thuốc để giải quyết. Để đối phó với tình huống này, chúng tôi đã nghiên cứu ra Thuốc Thông Suốt.
Paimon:
Thuốc Thông Suốt?
"The Captain":
Là một loại thuốc hỗ trợ tinh thần, có thể loại bỏ ảnh hưởng của Vực Sâu. Tác dụng phụ cũng rất mạnh, những cơn đau đầu bất chợt sẽ đi theo cả đời, nên chỉ dùng cho những người bị thương rất nặng.
"The Captain":
Người này là một chiến binh xuất chúng, sẽ không dễ dàng dao động hay mất đi ý chí chiến đấu. Chính vì thế mà khi tinh thần bị Vực Sâu khống chế thì cũng rất khó để bình thường trở lại.
"The Captain":
Nếu các người tin tưởng tôi, thì hãy cho anh ta uống lọ thuốc này đi.
Ocotlan:
Ma vật đáng chết, dám đánh lén ta...
Ocotlan:
Tới đi! Hoặc là giết ta, hoặc là ta giết hết các ngươi!
Utsil:
Mau lên, anh ta tỉnh lại rồi!
Munay:
Hãy cho con tôi uống đi. Trong mắt nó e rằng thế giới này chỉ còn lại một mình nó thôi.
Munay:
Bạn bè và người thân đã mất tích, khắp nơi đều là kẻ địch... Đối với chiến binh mà nói thì không còn chuyện gì đau khổ hơn thế nữa.
Theo yêu cầu của ông lão, Iansan nhận lấy thuốc từ tay Capitano và đổ nhanh vào miệng Ocotlan.
Ocotlan:
Ma vật... Hừ...
Ocotlan:
Chuyện gì vậy? Cha... Sao cha lại ở đây?
Ocotlan:
Đau quá... Hình như con vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy Vực Sâu đã chiếm lĩnh bộ tộc...
Munay:
Không sao... Không sao đâu, chỉ là ác mộng mà thôi.
Munay:
Đi thôi, chúng ta về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé. Đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn vị ân nhân này, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?
"The Captain":
Th... Khụ, cứ gọi tôi Capitano là được.
Munay:
Cảm ơn ngài Capitano đã cứu con tôi. Tôi là Munay, khi nào có thời gian thì hoan nghênh đến nhà tôi làm khách nhé.
Munay:
Chúng tôi về trước đây. Con trai, còn đứng dậy nổi không?
Ocotlan:
...
Iansan:
Để tôi cõng anh ta về cho. Nhà Lữ Hành, lát nữa gặp lại nhé.
Sau khi sự việc lắng xuống, mọi người cũng dần giải tán. Capitano lấy vài lọ thuốc giao cho lính gác, những người bị tổn thương đã được chữa trị.
Paimon:
Phù, vậy là có thể yên tâm rồi.
"The Captain":
Đừng khách sáo. Nếu đã hợp tác thì đây là việc mà tôi nên làm.
"The Captain":
Huống chi... Tôi cũng có tình cảm sâu đậm với vùng đất này.
Paimon:
Tôi nhớ rồi! Lần trước ở chỗ Mavuika thì anh cũng có nói là mình đã dẫn theo đội quân đến và chiến đấu với Vực Sâu ở Natlan vào năm trăm năm trước.
"The Captain":
Đúng vậy. Đây cũng là nơi mà tôi muốn bảo vệ.
"The Captain":
Cũng giống như hai người, tôi cũng là người ngoại quốc khi lần đầu đến Natlan vào năm trăm năm trước. Sau đó, tôi đã chứng kiến cuộc chiến tàn khốc giữa người Natlan và Vực Sâu.
"The Captain":
Dù có nhiều chiến binh vẫn còn hấp tấp và chưa có kinh nghiệm, nhưng họ vẫn rất kiên định và không sợ hãi trong chiến đấu. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ đồng bào của mình... Thậm chí là không màng sống chết.
"The Captain":
Tôi chiến đấu vì vinh quang của Khaenri'ah, và họ cũng chiến đấu vì quốc gia của mình. Cả hai đều có chung kẻ địch, nên tôi đã quyết định ở lại để giúp họ.
"The Captain":
Chúng tôi kề vai tác chiến đến giây phút cuối cùng. Sau khi rời khỏi Natlan, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng tôi chưa từng quên đi vùng đất này. Ở Natlan, tôi vẫn còn việc chưa hoàn thành.
"The Captain":
Tôi biết họ vẫn luôn nhớ về "Kỵ Sĩ Thiên Trụ" đã cùng chiến đấu với Chủ Nhân Gió Đêm, nhưng tôi không còn ý định nhắc lại chuyện xưa nữa.
"The Captain":
Cái tên đó mang theo vinh quang của quê hương tôi và danh dự của Natlan. Tuy nhiên, tôi đã không đưa được binh lính của mình về quê nhà, cũng đã không thể giúp Natlan đánh bại Vực Sâu.
Paimon:
Chuyện này cũng không thể nói là lỗi của anh được, đúng không? Vực Sâu mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng mà...
"The Captain":
Không cần an ủi. Giờ đây tôi đã không còn như xưa... Hãy để chuyện quá khứ nằm yên trong lịch sử thì hơn. Tôi sẽ dùng cách của mình để tiếp tục giúp đỡ Natlan.
Paimon:
Giống như Thuốc Thông Suốt sao?
Paimon:
Không ngờ anh còn biết điều chế thuốc đấy. Lẽ nào trước đây anh từng làm bác sĩ sao?
"The Captain":
Thuốc Thông Suốt không phải do tôi nghiên cứu, mà được phát minh bởi Guthred. Anh ta là một quân y được kính trọng, và cũng là cấp phó đáng tin cậy của tôi.
"The Captain":
Chúng tôi cũng từng đối mặt với tình huống tương tự như hôm nay. Cuộc chiến vô tận đã khiến tinh thần của các binh sĩ bị ảnh hưởng, thậm chí còn khiến họ tàn sát lẫn nhau.
"The Captain":
Để nghiên cứu ra được loại thuốc xoa dịu tinh thần trong thời gian ngắn, Guthred không tiếc dùng bản thân để thí nghiệm, và đã qua đời sau khi nghiên cứu ra Thuốc Thông Suốt.
"The Captain":
Anh ta chính là như vậy. Không màng sống chết, bất chấp cái giá phải trả... Thậm chí là hy sinh cả bản thân.
"The Captain":
Anh ta chắc cũng sẽ thấy vui khi loại thuốc này vẫn còn hữu dụng cho đến ngày nay... Vực Sâu đã mang đến quá nhiều tai họa cho mảnh đất này, tôi thật lòng hy vọng chiến tranh có thể sớm kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
(Không màng sống chết, bất chấp cái giá phải trả... Kỳ lạ, cứ cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ...)
???:
Đừng bận tâm đến sống chết của người khác, đừng bận tâm đến tổn thất của đồng đội. Ngài chỉ cần thắng là được! Tôi cũng vì khoảnh khắc này mà quay lại đây.
???:
Hoàn thành mục tiêu của ngài đi, chỉ huy.
"The Captain":
Hm... Cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy.
"The Captain":
Tuy nhiên, có những chuyện tạm thời giữ bí mật vẫn tốt hơn. Tuy chúng ta hợp tác, nhưng mục đích lại không hoàn toàn giống nhau.
Paimon:
Gì mà thần bí thế chứ... Cứ thế này thì chúng tôi sẽ phải đề cao cảnh giác với anh đấy!
"The Captain":
Tôi không có ý định làm tổn hại đến lòng tin giữa chúng ta. Tôi chỉ không muốn nói về Guthred vì lý do cá nhân thôi.
"The Captain":
Những gì tôi có thể nói là tuy người Natlan đã vượt qua đợt thảm họa lớn nhất, nhưng linh hồn của nơi này vẫn chưa được bình yên.
"The Captain":
...Và đó là lý do tại sao công việc của tôi vẫn chưa hoàn thành.
Paimon:
Nếu anh nói đó là lý do cá nhân thì cũng hết cách, chúng tôi đành phải tin anh vậy.
"The Captain":
Nếu cậu có thắc mắc gì khác, thì tôi có thể trả lời.
Paimon:
Câu hỏi gì cũng được sao?
Paimon:
Thật ra tôi khá tò mò là khi anh đeo mặt nạ thì làm sao ăn cơm được đấy... Nhưng thôi, để Nhà Lữ Hành hỏi vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì... Mình đúng là vẫn còn một chuyện cần phải hỏi thăm.)
Citlali:
Nếu đã dùng sức mạnh từ Chấp Chính Của Cái Chết, vậy thì Natlan buộc phải trả giá bằng cái chết, mà chỉ có cái chết của Mavuika mới có trọng lượng tương đương.
Citlali:
Trải qua trận đại chiến này, mối đe dọa lớn nhất đối với Natlan có vẻ như đã được loại bỏ, nhưng "cái chết" vẫn không hề dao động.
Nhà Lữ Hành:
(Liệu Capitano có biết thêm thông tin về Chấp Chính Của Cái Chết không nhỉ? Hiếm khi có cơ hội, để hỏi thử xem sao.)
Nhà Lữ Hành:
(Hỏi về chuyện Chấp Chính Của Cái Chết.)
"The Captain":
Trong khu vườn do thần tạo ra, hoa tươi và cỏ dại sinh trưởng riêng với nhau. Nhưng khi cỏ dại giành thêm chất dinh dưỡng trong bùn đất, thì "người làm vườn" sẽ trừng phạt chúng.
"The Captain":
Tôi chưa từng lấy thiện ác của bản thân ra làm tiêu chuẩn để đánh giá. Nhưng theo lập trường của tôi, thì cô ta phải chịu trách nhiệm cho nỗi thống khổ của tôi và cả đồng bào tôi.
"The Captain":
Nói như vậy có thể hơi khó hiểu, để tôi diễn giải bằng cách trực quan hơn.
Capitano cởi bỏ mặt nạ, mọi người nhìn thấy gương mặt thực sự của anh ta và vô cùng kinh ngạc.
Paimon:
A...!
"The Captain":
Chấp Chính Của Cái Chết có thể tự do định nghĩa hình thái của cái chết, cũng có thể ban cho sự bất tử.
"The Captain":
Bản thân sức mạnh của cô ta chính là một loại quy tắc. Đối mặt với sức mạnh áp đảo như vậy, chúng tôi khó tránh việc cảm thấy tuyệt vọng khi chống lại.
"The Captain":
Thế nhưng, tôi chưa từng tin trên thế giới này không có số phận nào là không thể thay đổi, không có cái chết nào là không thể tránh khỏi và không có quy tắc nào là không thể phá vỡ.
"The Captain":
...Trước khi thời khắc cuối cùng đến, chúng ta phải dốc hết sức để vùng vẫy.
Iansan:
Này! Nhà Lữ Hành, Paimon!
Iansan:
Xin lỗi, tôi không làm phiền chứ?
Iansan:
Sau khi đưa Ocotlan về nghỉ ngơi, tôi đã đi dạo xung quanh và gặp được bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo. Anh ấy đang tìm hai vị khắp nơi đấy.
Paimon:
Hửm, đã xảy ra chuyện gì sao?
Iansan:
Xilonen đã chuẩn bị sẵn sàng để rèn Tên Cổ rồi. Bây giờ cô ấy cần xem Sử Ký Hành Hương... Cũng chính là tiến độ của thiết bị thu thập lần trước ấy.
Iansan:
Cô ấy còn mời không ít người đến, trong đó có cả tôi. Đợi mọi người nói xong thì chúng ta cùng xuất phát đến Đấu Trường Lửa Thánh nhé.
"The Captain":
Việc rèn Tên Cổ đối với cậu là một việc rất quan trọng. Nên chuyện của chúng ta nói đến đây thôi.
"The Captain":
Chúc thuận lợi, tạm biệt.
Iansan:
Đúng là một người thần bí. Nhưng anh ta đã không còn đáng sợ như trước nữa rồi. Bây giờ có thể xem anh ta là đồng đội rồi đúng không?
Iansan:
Chúng ta cũng đi đến Đấu Trường Lửa Thánh đi, đừng để nhóm của Xilonen đợi lâu.
Đến Đấu Trường Lửa Thánh
Ajaw:
Chậm chạp quá đi mất..
Ajaw:
Những tên sâu bọ các ngươi dám để Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây đợi lâu sao! Còn không mau cúi người xin lỗi ta đi, nếu không thì...
Kinich:
Đừng nghe nó nói lung tung, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi.
Paimon:
Kinich! Còn có Kachina và Mualani nữa... Đông người thật đấy!
Mualani:
Lại gặp nhau rồi, có nhớ chúng tôi không?
Kachina:
Em có mang theo kẹo và bánh quy đây! Chúng ta có thể ăn chung.
Paimon:
Hihi, đương nhiên là nhớ rồi. Hm... Tôi cũng có chút nhớ Bánh Quy Saurus! Vậy tôi không khách sáo nữa!
Citlali:
Nóng quá... Tôi vừa định là nếu hai người không đến thì tôi sẽ ra ngoài đi dạo đấy.
Ororon:
...Ở bên ngoài cũng rất nóng mà. À, các vị đi đường thuận lợi chứ?
Xilonen:
Nói thật thì tôi cũng không ngờ là sẽ có nhiều người đến như vậy.
Xilonen:
Trong kế hoạch của tôi thì chỉ cần một phần ba người đến là đủ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cô mời mọi người đến đây để làm gì?
Xilonen:
Thu thập ý kiến và kỳ vọng của người khác về cậu. Như vậy sẽ có ích trong việc tạo dựng khái niệm Tên Cổ.
Xilonen:
Cậu có mang theo Sử Ký Hành Hương chứ? Đưa tôi xem nào.
Xilonen:
Hm... Tiến độ không tệ. Giờ cũng đủ người rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Chasca:
Xin lỗi nhé, tôi đến trễ.
Mualani:
Chasca đến rồi! Không ngờ cô lại đến trễ đó, thật hiếm thấy!
Chasca:
Tôi đuổi theo ma vật đi xa quá.
Chasca:
Lúc nãy tôi quay về bộ tộc, nghe nói các vị đã giúp giải quyết rắc rối của Hội Hoa Vũ. Cảm ơn nhiều nhé.
Iansan:
Haha, lời khen này thì để dành cho Nhà Lữ Hành vậy.
Iansan:
Nếu trước kia không có cô giúp đỡ thì Cộng Đồng Trù Phú cũng đã tổn thất nghiêm trọng rồi. Bây giờ chúng tôi có đủ nhân lực, đi giúp đỡ cũng là chuyện nên làm thôi.
Xilonen:
Khụ, hàn huyên thì để lát nữa nhé. Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.
Xilonen:
Tôi nhắc lại lần nữa. Hôm nay mời mọi người tới là muốn mọi người đứng trước Sử Ký Hành Hương để kể những câu chuyện đã cùng Nhà Lữ Hành trải qua.
Xilonen:
Những nội dung này sẽ được ghi lại và trở thành một phần của Tên Cổ. Mọi người có thắc mắc gì không?
Kachina:
Không có.
Xilonen:
Được, vậy bước đầu tiên...
Citlali:
Khoan đã! Không phải chúng ta đã bàn bạc trước rồi sao?!
Xilonen:
À đúng nhỉ, suýt nữa quên mất.
Xilonen:
Trong quá trình này, Nhà Lữ Hành và Paimon hãy tạm thời tránh mặt chút nhé.
Paimon:
Hả? Tại sao vậy? Chúng tôi cũng muốn nghe mà!
Xilonen:
Vì để thu thập những suy nghĩ chân thực nhất, nên đương sự sẽ cần phải tránh mặt.
Xilonen:
Ví dụ, nếu cậu đứng ở đây thì sẽ có người vì ngại mà không dám nói ra một số điều đấy... Đây cũng là lẽ thường tình mà.
Paimon:
Cũng đúng... Giống như mỗi lần tiêu hết tiền, tôi đều ngại nói với Nhà Lữ Hành là mình vẫn muốn ăn một bữa thịnh soạn vậy. Thường thì tôi sẽ tìm cớ gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Đây là chuyện khác rồi.
Paimon:
Khụ. Vậy thì chúng tôi để Sử Ký Hành Hương ở đây rồi qua kia đợi một lúc là được đúng không?
Xilonen:
Ừm. Yên tâm, sẽ không lâu đâu.
Paimon:
Mặc dù Xilonen nói rất có lý, nhưng nhìn phản ứng của Citlali, hình như phương án này là của cô ấy đề xuất thì phải.
Paimon:
Hmm... Sau khi ra ngoài thì tôi lại thấy tò mò đấy. Mọi người sẽ nói gì nhỉ?
Paimon:
Nhà Lữ Hành sắp có Tên Cổ rồi! Hihi, tôi cũng mừng thay đó. Chớp mắt thì chúng ta cũng đã đến Natlan được một khoảng thời gian rồi...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi chung với nhau cũng rất lâu rồi đấy.
Paimon:
Đúng vậy! Nếu tôi cũng có thể vào trong nói vài câu thì tốt biết mấy.
Xilonen:
Trùng hợp thật, Paimon cũng sắp có cơ hội rồi đấy.
Paimon:
Xilonen? Chuyện bên đó đã giải quyết xong chưa?
Xilonen:
Xong rồi. Nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu gì đó. Paimon là người bạn quen biết Nhà Lữ Hành lâu nhất, nên đánh giá của Paimon cũng rất quan trọng.
Paimon:
Nhưng tôi không phải người Natlan mà? Sẽ không sao chứ?
Xilonen:
Không sao. Theo ý nghĩa của bạn đồng hành thì Paimon là người quan trọng nhất, nên sẽ rất thích hợp để làm người kết thúc.
Xilonen:
Xin lỗi nhé, cho tôi mượn Paimon một lúc. Sẽ xong nhanh thôi.
Mặc dù Xilonen hứa sẽ không lâu, nhưng thời gian lại trôi qua khá lâu.
Xilonen:
Phù...
Xilonen:
Paimon đã cung cấp rất nhiều thông tin... Nói thật, tôi hơi lo là không biết Dạ Thần có thể nghe hết không đấy.
Paimon:
Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng đi qua sáu quốc gia mà!
Xilonen:
Đây, nhận lại Sử Ký Hành Hương trước nhé. Cậu có thể tiếp tục mang theo nó đi thám hiểm ở Natlan. Đợi khi cần để rèn thì tôi sẽ đến lấy.
Xilonen:
Đến lúc đó... Tôi sẽ rèn cho cậu một Tên Cổ chưa từng có, giúp cậu... cũng như giúp cả Natlan đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.