arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 5 Màn 5

Bài Thơ Về Sự Tái Sinh Rực Rỡ


Tàn Cảnh Dưới Đất
Thời khắc quan trọng sắp đến, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt nào...
Về Nhà Trọ Mệt Mỏi nghỉ ngơi
Nhắm mắt lại, bạn dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng ngáy của Paimon...
Khám phá giấc mơ
Bạn phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ...
Nhà Lữ Hành:
(Đây là đâu? Lẽ nào... là Vương Quốc Dạ Thần sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao mình lại ở đây? Vừa rồi rõ ràng mình đang... Ối...)
Nhà Lữ Hành:
(Chóng mặt quá, không thể suy nghĩ bình thường được. Thử đi xung quanh trước đã.)
Lại gần nơi có bóng người tụ tập
Cách đó không xa có một bức tường ánh sáng, bên kia bức tường tập trung rất nhiều linh hồn lang thang...
Nhà Lữ Hành:
(Khoảnh khắc xuyên qua bức tường ánh sáng đó, cơ thể như bị đóng băng.)
Nhà Lữ Hành:
(Sự bảo vệ của Dạ Thần dường như không thể chạm đến nơi đây. Hơi lạnh và bóng tối bao trùm mọi cảm quan, bên tai ngập tràn tiếng than thở mệt mỏi và đau khổ.)
Nhà Lữ Hành:
(Họ không biết đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi bao lâu nữa...)
Nhà Lữ Hành:
(Ơ, người đó là...)
"The Captain":
Dù quê hương đã trở thành quá khứ, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn đang rực cháy. Chúng ta đã đổ những giọt máu cuối cùng từ lâu...
"The Captain":
Hãy ráng chịu đựng thêm chút nữa nhé, các chiến sĩ của ta...
Nhà Lữ Hành:
(Tại sao Capitano lại ở đây? Anh ta đang nói gì vậy...?)
"The Captain":
Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đưa các vị tới nơi đã hẹn.
Trò chuyện với Paimon
Paimon:
Chào buổi sáng nhé, tối qua gặp ác mộng sao?
Paimon:
Tôi nghe thấy tiếng Nhà Lữ Hành trở mình qua lại trên giường, nên nghĩ chắc là ngủ không được ngon rồi. Có phải đang lo lắng vì trận quyết chiến sắp diễn ra không?
Nhà Lữ Hành:
(Giấc mơ tối qua... Thoáng chốc trở nên mơ hồ quá.)
Nhà Lữ Hành:
(Thứ trong mơ giống như được ngăn bởi một lớp lụa mỏng, hình ảnh mơ hồ. Khi cố gắng nhớ thì đầu lại đau âm ỉ...)
Paimon:
Hihi, hôm nay là ngày chúng ta hẹn với Mavuika đấy, phải phấn chấn lên nhé!

Giống Như Mặt Trời Mọc Rồi Lặn
Cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt, đến Phòng Quản Lý thôi nào!
Đến Phòng Quản Lý gặp Mavuika
Xilonen:
Ra là vậy. Nếu mọi thứ thuận lợi thì ba ngày là hoàn toàn đủ để rèn Tên Cổ, sẽ không làm lỡ kế hoạch của cô đâu.
Mavuika:
Tốt lắm, nếu có thể thì vẫn nên sớm hơn một chút. Tôi sẽ công bố chuyện liên quan đến Nhà Lữ Hành cho người dân.
Citlali:
Yên tâm đi, tôi nghĩ nửa ngày là đủ rồi. Nhà Lữ Hành đã ở Natlan rất lâu, những trải nghiệm mạo hiểm được ghi lại trong Sử Ký Hành Hương chắc cũng khá phong phú rồi.
Mavuika:
Mời vào.
Paimon:
Chúng tôi đến rồi đây, Mavuika. Ồ! Xilonen và Citlali cũng ở đây sao, xin chào nhé.
Mavuika:
Đến đúng lúc lắm. Tôi mời các vị đến đây là có hai lý do, đầu tiên là Tên Cổ của Nhà Lữ Hành có thể rèn được rồi.
Paimon:
À, tôi nhớ rồi. Cần phải có Sử Ký Hành Hương của Dạ Thần đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi mang đến rồi đây.
Xilonen:
Rất tốt. Có thể cho chúng tôi xem thử không?
Xilonen:
Hmm... Ừm...
Xilonen:
Trông ổn đấy. Đánh giá theo kinh nghiệm của tôi thì đã hoàn toàn đủ rồi.
Xilonen:
Thông thường nếu muốn rèn Tên Cổ thì trước tiên phải lấy những mảnh ký ức tương ứng từ Địa Mạch ra để làm nghi thức. Nhưng bây giờ đã có ghi chép của Dạ Thần, nên bước này có thể bỏ qua.
Xilonen:
Tuy nhiên, đối với tôi mà nói thì đây là lần thử nghiệm nguyên liệu hoàn toàn mới. Liệu nó có khác gì với nguyên liệu thường dùng không thì còn phải nghiên cứu kỹ hơn.
Citlali:
Đừng lo, ta hiểu rõ về Dạ Thần và Wayob hơn, nên chắc sẽ giúp được.
Mavuika:
Chuyện còn lại thì chắc các vị cũng biết rồi. Sau khi cậu có được Tên Cổ thì chúng ta phải đi đến nơi sâu nhất của Vương Quốc Dạ Thần.
Mavuika:
Ngày xuất phát sẽ là ba ngày sau.
Paimon:
Ba, ba ngày sau à!? Nhanh vậy sao?
Paimon:
À ừm, tôi...
Mavuika:
Paimon đang lo lắng cho Nhà Lữ Hành sao?
Paimon:
Ừm... Sau khi biết chuyện này thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi không giỏi trong khâu này lắm, nên cũng không biết nên làm thế nào...
Paimon:
Tôi biết mọi người đều muốn làm một việc vĩ đại, nếu thành công thì sẽ có rất nhiều người được cứu...
Paimon:
Nhưng tôi không mấy khi tách Nhà Lữ Hành ra từ ngày gặp nhau, còn chưa nói đến việc tôi biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào.
Mavuika:
Ừm. Chỉ cần giành chiến thắng thì Thơ Hoàn Hồn sẽ đưa chúng tôi trở về lại vùng đất này.
Mavuika:
Vương Quốc Dạ Thần là nơi của ký ức và linh hồn, cần phải chú trọng năng lực tinh thần hơn là sức mạnh thể chất.
Mavuika:
Lửa Thánh sẽ kết nối ý chí chiến thắng của toàn bộ Natlan với chúng ta. Chúng ta sẽ không dễ dàng chịu thua.
Mavuika:
Vì thế, nếu muốn làm gì đó thì hãy cùng mọi người cổ vũ cho chúng tôi nhé. Ý chí của Paimon đối với Nhà Lữ Hành là vô cùng quan trọng đấy.
Paimon:
Ý chí của tôi... rất quan trọng sao?
Paimon:
Đúng vậy! Sau đó sẽ giống như trước đây, vượt qua tất cả nguy hiểm!
Paimon:
Tôi hiểu rồi, tôi chấp nhận! Tôi sẽ cố gắng cổ vũ cho hai người, giọng của tôi sẽ luôn vang nhất!
Citlali:
Có cổ vũ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng nằm ở sự chú ý. Tuy nhiên tôi cũng hiểu là Paimon đang rất lo cho Nhà Lữ Hành.
Mavuika:
Quay lại vấn đề chính, tất cả những gì vừa nói đều phải dựa trên tiền đề là hoàn thành Tên Cổ đã.
Mavuika:
Chỉ khi hoàn thành Tên Cổ thì Nhà Lữ Hành mới có thể đi cùng tôi. Tôi không quên điều kiện quan trọng này đâu.
Xilonen:
Yên tâm đi, tôi đã cược vinh dự của cả bộ tộc vào trong công việc quan trọng này rồi. Tôi sẽ không thất bại đâu.
Citlali:
Việc không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi.
Xilonen:
Được rồi. Lần sau gặp lại sẽ là lúc tôi mang Tên Cổ đến đây.
Paimon:
Cố lên nhé, Xilonen, Citlali!
Paimon:
Ba ngày sau... Phù, vậy mấy ngày này phải làm gì đây? Tình hình ở Natlan dạo này vẫn ổn chứ? Có cần chúng tôi giúp gì không?
Mavuika:
Tôi nghe nói hai vị đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Trong ba ngày này thì lời khuyên của tôi là nên nghỉ ngơi cho thật tốt.
Mavuika:
Dù có một số ma vật Vực Sâu xuất hiện trở lại thì Natlan bây giờ cũng đã đủ sức để ứng phó, không cần lo lắng.
Paimon:
Đúng vậy! Luôn đi trên con đường mạo hiểm mới là một nhà mạo hiểm đạt chuẩn.
Paimon:
Chúng ta còn một chặng đường dài và rất nhiều nơi cần phải đi đó. Ba ngày sau chỉ là một chuyến thám hiểm bình thường mà thôi!
Mavuika:
Haha, tôi hiểu rồi. Vậy thì cứ làm theo ý muốn của các vị đi.
Nhà Lữ Hành:
Còn cô thì sao?
Mavuika:
Trận quyết chiến này rất quan trọng, có thể sánh ngang với mạng sống của tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ như các vị.
Mavuika:
Có lẽ tôi cũng sẽ làm những việc mà mình muốn làm, như tĩnh tâm để vẽ một bức tranh chẳng hạn.
Paimon:
Hả? Không ngờ cô lại thích vẽ tranh đó!
Mavuika:
Tôi mới học thôi, nên vẽ chưa được tốt. Nghe nói môn này cần phải luyện tập rất nhiều.
Mavuika:
So với việc phải làm gì thì tôi thích rèn luyện và trở nên tốt hơn. Đây là quá trình tôi tận hưởng nhất, cũng là cách để tôi thư giãn tinh thần.
Mavuika:
Đương nhiên, chỉ là khi tôi không có kế hoạch gì khác thôi. Bình thường tôi cũng khá bận mà.
Paimon:
Cách nghỉ ngơi này... Ừm, quả là có phong cách của cô đấy nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi không làm phiền nữa.
Mavuika:
Được, vậy tôi cũng không tiễn nữa. Tôi xin phép đi trước nhé.
Paimon:
Nếu rèn luyện và trở nên tốt hơn là cách nghỉ ngơi của cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy vốn không cần nghỉ ngơi à?! Thật là lợi hại...
Paimon:
Hửm... Ai vậy? Xin lỗi nhé, Mavuika đi nghỉ ngơi rồi.
Mualani:
Hai vị quả nhiên ở đây!
Kachina:
Hộc, hộc... Tốt quá rồi.
Mualani:
Haha, không phải tin xấu đâu, yên tâm. Nhưng đúng là đã xảy ra chuyện so với dự định rồi.
Mualani:
Công tác chuẩn bị đã tốn rất nhiều thời gian. Chúng tôi lo là nếu đến muộn quá thì hai vị lại đến nơi khác để thám hiểm mất.
Kachina:
Rõ ràng là do chị ngủ quên mà...
Mualani:
À ừm, chuyện này không quan trọng. Đi thôi, chúng ta đến Cư Dân Suối Nước nào!
Paimon:
Đợi đã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói rõ trước nào.
Mualani:
À đúng nhỉ. Tôi hơi phấn khích quá. Nói đơn giản thì chúng tôi đều biết cậu sắp đi thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ lợi hại, nên đã chuẩn bị sẵn món quà cảm ơn.
Mualani:
Chúng tôi thường sẽ ăn một bữa no nê trước khi bắt đầu Nghi Lễ Hành Hương, một bữa tiệc thịnh soạn với rất nhiều thịt, có thể ăn thỏa thích!
Paimon:
Woa, có thịt để ăn rồi!
Mualani:
Tôi biết ngay là Paimon sẽ phản ứng như vậy mà. Vậy thì không được bỏ lỡ nhé, đến đó rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Mualani:
Và đương nhiên là không chỉ có thịt, mà còn có các loại rau củ, trái cây, đồ ngọt và thức uống nữa! Đảm bảo hai vị sẽ được ăn thỏa thích.
Paimon:
Nghe tuyệt quá, chúng ta đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải vừa nói nhà mạo hiểm là không ngừng mạo hiểm sao?
Paimon:
Nhưng mà nhà mạo hiểm thì cũng phải biết tùy cơ ứng biến chứ, đúng không nào?
Paimon:
Bữa tiệc này được tổ chức vì Nhà Lữ Hành đấy, nếu không đi thì chẳng phải mọi người sẽ tốn công vô ích sao.
Kachina:
Chỉ tại em không báo trước, nên nếu anh chị đang bận việc khác thì cũng không sao. Nhưng nếu rảnh rỗi thì hãy đến tham gia nhé, không tốn quá nhiều thời gian đâu.
Kachina:
Ở đó rất náo nhiệt đấy, còn có rất nhiều bạn bè đến chơi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi.
Paimon:
Đi thôi, ăn một bữa no nê nào!
Paimon:
Hửm? Nhà Lữ Hành còn đang nghĩ chuyện gì à?
Nhà Lữ Hành:
Hay là rủ cả Mavuika cùng đi nhỉ?
Paimon & Kachina & Mualani:
Haaaaả?!
Paimon:
Cô, cô ấy không phải muốn đi vẽ tranh sao?
Kachina:
Nếu Hỏa Thần đại nhân đến thì thức ăn mà bọn em chuẩn bị hình như không đủ thịnh soạn cho lắm.
Mualani:
Đ-Đề nghị này quả thực rất bất ngờ. Dù sao cô ấy cũng là thần mà, chúng ta vẫn nên có chừng mực...
Mualani:
Nhưng tôi ủng hộ! Chúng ta đi hỏi thử xem, Hỏa Thần đại nhân cũng sẽ chiến đấu hết mình vì chúng ta, nên bữa tiệc này sao có thể không mời cô ấy chứ?
Kachina:
À ừm, vậy ai đi mời đây?
Mualani:
Đương nhiên là... cùng đi rồi!
Mời Mavuika đi cùng
Mavuika:
Mời vào. Cứ vào thẳng là được.
Mavuika:
Ồ, là hai vị à. Còn có Mualani và Kachina nữa, có chuyện gì vậy?
Paimon:
Chúng tôi muốn mời cô đến Cư Dân Suối Nước để ăn tiệc đây!
Mavuika:
À, tôi hiểu rồi, là bữa tiệc do mọi người chuẩn bị đúng không?
Mualani:
Đúng vậy! Theo truyền thống thì trước trận chiến nhất định phải có tiệc. Mọi người đều cảm thấy rất cần thiết, và đây cũng là tấm lòng của chúng tôi!
Kachina:
Từ khi được cứu, em vẫn chưa có cơ hội dùng hành động để cảm ơn Hỏa Thần đại nhân...
Mavuika:
Đó vốn là chuyện nên làm mà. Đều đã qua rồi, không cần phải bận tâm.
Mavuika:
Nhưng tôi quả thực rất hứng thú với bữa tiệc này đấy.
Mualani:
Vậy là cô đồng ý rồi đúng không?
Mavuika:
Ừm, nhưng không cần báo trước cho Amina đâu. Xem như đây là một bất ngờ nhé, haha.
Mavuika:
Tôi không muốn vì ý tưởng đột xuất này mà khiến cho bữa tiệc trở nên long trọng không cần thiết.
Mavuika:
Đương nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng giao lưu như người bình thường, chứ không phải với tư cách là thần.
Paimon:
Tôi không thấy cô là kiểu người thích thể hiện cấp bậc hay gì cả.
Mavuika:
Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Có nhiều việc một khi thần linh tham gia vào thì sẽ không còn như trước nữa. Tôi luôn không muốn trở thành nguyên nhân gây mất hứng.
Mavuika:
Ví dụ như món thịt nướng phải tranh thủ ăn khi còn nóng mới ngon, nhưng mọi người nhất định phải đợi tôi ăn trước.
Paimon:
Cũng phải. Đúng là không dễ dàng gì mà...
Mualani:
Yên tâm, nếu có chuyện như vậy thật thì tôi sẽ xử lý! Tôi tình nguyện trở thành "người bất lịch sự" mà!
Mavuika:
Cũng không cần phải thế, tôi giải quyết được. Tóm lại, cảm ơn vì lời mời này nhé, tôi rất trân trọng những cơ hội như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn bức tranh của cô thì sao?
Mavuika:
Cũng không nhất thiết phải hoàn thành ngay đâu. Điều tôi tận hưởng là quá trình, nhưng trước mắt vẫn có việc khiến tôi hứng thú hơn mà.
Kachina:
Vậy, vậy chúng ta cùng đi nhé! Món chính chắc cũng sắp làm xong rồi!
Đến "Cư Dân Suối Nước"
Kinich:
Amina, lại có người đưa đồ tới rồi.
Amina:
Hả? Còn nữa à?
Kinich:
Ừm. Họ nghe nói bên này đang tổ chức tiệc, nên muốn góp một số thứ để bày tỏ tấm lòng.
Amina:
Nhưng nghi thức xuất chinh này cũng không lớn lắm, vốn không cần nhiều đồ như vậy.
Amina:
Thôi được rồi, dù gì cũng là lòng tốt của mọi người, để tôi đi giải thích vậy. Thật đau đầu mà, cứ như thế thì thức ăn để đến khi hỏng cũng ăn không hết mất...
Amina:
Hửm? Mọi người đến rồi sao? Ốiiii!!
Amina:
Hỏa, Hỏa thần đại nhân?! Sao Hỏa Thần đại nhân cũng đến vậy?
Mualani:
Là chúng tôi mời đấy! Hỏa Thần đại nhân nói cô ấy là khách mời bất ngờ của bữa tiệc này.
Amina:
Đây không còn là bất ngờ nữa, mà lên đến mức kinh ngạc rồi đó... Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý không hoan nghênh...
Mavuika:
Không sao. Tình hình bây giờ thế nào rồi?
Amina:
Tôi chỉ dựa theo quy tắc trước giờ, báo với cư dân về nghi thức xuất chinh. Tôi vốn nghĩ là mọi người đều đang bận sửa chữa nhà cửa, không có mấy ai tham gia.
Amina:
Nhưng bây giờ lại có rất nhiều người đến, nên chúng tôi có hơi bận rộn. Hơn nữa, mọi người đến tặng nhiều thức ăn quá, không thể dùng hết được.
Mualani:
Đây chẳng phải là vì Ngôi Sao Ngoại Quốc của chúng ta nổi tiếng quá sao!
Nhà Lữ Hành:
Biệt danh này vẫn còn dùng đến sao...
Paimon:
Ý là mọi người đến đây vì chúng tôi sao?
Amina:
Đúng vậy! Sau khi có Tên Cổ thì cậu sẽ xuất chinh cùng Hỏa Thần đại nhân, việc này đã lan truyền khắp Natlan rồi.
Amina:
Biểu hiện của cậu trong trận chiến là rất tuyệt, có rất nhiều người đã đến để cảm ơn và gửi lời chúc phúc đấy.
Amina:
Nói cách khác, vì có quá nhiều người muốn được gặp cậu nên mới góp phần tạo nên nghi thức xuất chinh lần này.
Kinich:
Nhưng việc Hỏa Thần đại nhân cũng tham gia thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đấy.
Nhà Lữ Hành:
Là do tôi đề xuất đấy.
Paimon:
Đúng đó! Nếu Nhà Lữ Hành xứng đáng nhận được sự đối đãi này thì Mavuika cũng phải được như vậy.
Amina:
Nếu Hỏa Thần đại nhân đã đến, vậy thì phải tranh thủ cơ hội này mở rộng quy mô bữa tiệc thôi. Thế thì không còn lo dư đồ ăn rồi...
Mavuika:
Không cần đâu. Như vậy thì trái với ý định tham gia ban đầu của tôi rồi.
Mavuika:
Trận chiến vừa kết thúc, tài nguyên vẫn còn khan hiếm. Nếu vì tôi mà phát sinh thêm chi tiêu thì không nên lắm.
Amina:
Cũng đúng nhỉ...
Amina:
Haiz, công tác tổ chức quả là khó mà. Trước đây tôi chỉ đảm nhiệm việc lên kế hoạch, còn nội dung cụ thể thì do dì Atea phụ trách...
Amina:
Thật xin lỗi, để các vị phải chứng kiến bộ dạng hỗn loạn này rồi.
Paimon:
À, Atea thế nào rồi? Sức khỏe đã ổn hơn chưa?
Kachina:
...
Mualani:
Xem ra, không thể giấu chuyện này nữa rồi...
Mualani:
Dì Atea đã qua đời không lâu sau cuộc tập kích vào Cư Dân Suối Nước.
Paimon:
...Hả?
Mavuika:
Khi hai vị đưa bùa hộ mệnh của cô ấy cho tôi thì tôi đã hiểu được ẩn ý trong đó rồi. Cũng may, tôi đã nắm bắt cơ hội để gặp cô ấy lần cuối.
Mavuika:
Dù trên người mang đầy thương tích, nhưng cô ấy vẫn như một vị anh hùng, không hề để lộ ra sự đau khổ hay bi thương nào.
Mavuika:
Điều cô ấy lưu luyến nhất vẫn là bộ tộc và những cư dân ở đây.
Mavuika:
Nhắc đến Atea là tôi lại nhớ đến việc cô ấy thích tổ chức những bữa tiệc như nghi lễ xuất chinh này. Vì vậy, tôi quyết định tham dự để tưởng nhớ cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra cô đã biết từ lâu rồi.
Kachina:
Mọi người cũng không phải cố ý muốn giấu đâu, chẳng qua chỉ là không có cơ hội để nói thôi.
Mualani:
Phấn chấn lên nào! Dì Atea cũng không muốn thấy mọi người ủ rũ mỗi khi nhắc đến dì ấy đâu!
Mualani:
Trước đây đúng là do dì ấy thu xếp những việc này, nhưng bây giờ đến lượt chúng ta rồi. Nếu làm không tốt thì dì ấy sẽ không hài lòng đâu... Yêu cầu của dì ấy cao lắm đấy.
Paimon:
Có lý lắm, cô ấy đúng là người như vậy.
Mualani:
Cho nên chúng ta bắt tay vào làm nào, còn nhiều việc cần xử lý lắm! A, ý tôi là Kinich và Kachina ấy, còn thủ lĩnh Amina và khách mời thì không tính!
Kachina:
Á, đừng kéo em...
Mavuika:
Amina cũng đừng lo quá nhé. Vấn đề vật tư ban nãy thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách này...
Mavuika:
Trước tiên hãy mời tất cả những người đã tặng vật tư đến, cố gắng để họ ở lại tham gia bữa tiệc này.
Mavuika:
Nếu là thương đội thì hãy để họ liên hệ với chủ nhân của vật tư để gửi lời mời.
Mavuika:
Đương nhiên, khi mời cũng phải nói rõ là hoan nghênh mọi người tham gia, nhưng không nhận thêm quyên góp thực phẩm hay vật dụng nữa.
Mavuika:
Sau đó nếu vẫn còn dư thì Phòng Quản Lý sẽ chi tiền để mua lại. Tôi sẽ dựa vào từng loại vật tư mà quyên góp đến nơi thích hợp.
Amina:
Vậy thì tốt quá! Hỏa Thần đại nhân nói vậy là đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi.
Amina:
Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!
Paimon:
Cô thật lợi hại đấy! Giải quyết vừa chi tiết vừa rõ ràng... Nhưng mà vậy thì cuối cùng vẫn là mở rộng quy mô bữa tiệc rồi nhỉ?
Mavuika:
Tôi không ngại tăng quy mô bữa tiệc, tôi chỉ không muốn điều đó xảy ra vì tôi thôi.
Mavuika:
Cách tiếp cận vấn đề của tôi luôn giống nhau. Tuy có nhiều cách xử lý và kết quả, nhưng chỉ cần hợp lý thì đó sẽ là cách giải quyết đúng đắn.
Paimon:
Chà, tôi có cảm giác như bản thân vừa hiểu thêm vài thứ rồi đó.
Paimon:
Nếu mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi dạo xung quanh đã nhé?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chúng ta đều là khách mà.
Mavuika:
Được. Hiếm khi có cơ hội như vậy, đi dạo một vòng nào.
Nói chuyện với Kachina và Mualani
Kachina:
Chị Mualani, sắp đến giờ nhập tiệc rồi.
Kachina:
Đã có rất nhiều khách đến rồi! Em nghĩ mình có thể mang đồ uống qua đó trước.
Mualani:
Sắp xong rồi, đợi chút nhé! Chị đang chuẩn bị nước trái cây đây! À đúng rồi, còn đá nữa!
Kachina:
Ối!? Là mọi người à, dọa em hết hồn. Xin lỗi, bữa tiệc sẽ sớm chuẩn bị xong thôi. Bây giờ nhà bếp có hơi bận rộn chút.
Mualani:
AJAW! Sao ngươi lại ở trong thùng đá vậy!
Ajaw:
Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây chán ghét túp lều nóng bức của các ngươi rồi! Ta đương nhiên phải tìm một nơi giải nhiệt chứ, ví dụ như nơi này khá phù hợp với gu của ta.
Mualani:
Ngươi làm vậy thì cả thùng đá đều không dùng được nữa mất! Này, làm chuyện sai trái rồi thì đừng hòng bỏ chạy!
Mualani:
Kachina, Ajaw bỏ chạy rồi! Mau bắt lấy nó!
Kachina:
Em, em biết rồi... Xin lỗi, em phải đuổi theo Ajaw đây!
Paimon:
Vẫn như cũ nhỉ, chỉ cần nơi nào có Ajaw là nơi đó sẽ ồn ào.
Mavuika:
Chẳng phải rất náo nhiệt sao?
Mavuika:
Đừng lo, Kachina, cứ giao cho chị.
Ajaw:
Cái quái gì vậy? Sao ngươi có thể bắt được Thánh Long... Ối, Mavuika.
Mavuika:
Mualani, tôi bắt được nó rồi.
Mualani:
Woa, hay lắm! Cảm ơn Hỏa Thần đại nhân!
Ajaw:
Không được mạo phạm uy danh của ta... Nếu, nếu không thì người hầu của ta... chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!
Paimon:
Làm gì có chủ nhân nào phải đợi người hầu đến giúp chứ?
Mualani:
Ajaw làm bẩn cả thùng đá rồi. Tuy vẫn còn có cái để dùng, nhưng hành vi này... Hỏa Thần đại nhân xem nên xử lý nó như thế nào nhé?
Mavuika:
Để tôi nghĩ xem.
Mavuika:
Vừa hay trong bếp đang thiếu nhân lực, Ajaw đi giúp một tay đi.
Ajaw:
Gì cơ? Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây mà phải đi làm việc vặt trong bếp á...
Mavuika:
Đây không phải là câu hỏi.
Ajaw:
...Hiểu rồi.
Kachina:
Ajaw à, ngươi phải biết nghe lời chứ.
Mualani:
Nhanh lên! Vừa hay đang có vài chục phần rau, ngươi phải rửa sạch từng lá một nhé!
Ajaw:
Cứu... Cứu với...
Nói chuyện với Kinich
Kinich:
Nhãn dán của chiếc rương này hình như đã mất rồi... Hửm, xin chào, có chuyện gì không?
Paimon:
Không có gì, chúng tôi đang đi dạo xung quanh xem xét thôi!
Nhà Lữ Hành:
Dạo này anh đang làm gì vậy?
Kinich:
Mọi người đều đang bận việc tái thiết, cố gắng để cuộc sống quay trở về quỹ đạo cũ. Cho nên việc săn Saurian của tôi hầu như không có đơn hàng nữa.
Kinich:
Nhưng Hỏa Thần đại nhân đã giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt.
Paimon:
Hả? Thật sao?
Mavuika:
Nói như vậy có hơi khoa trương... Tôi chỉ nhờ Kinich đi điều tra thân phận của những nạn nhân vô danh thôi.
Mavuika:
Trận chiến đó ảnh hưởng đến toàn bộ Natlan, vô số người và Saurian đã bị cuốn vào. Vì vậy, cần phải có rất nhiều công tác điều tra để xác nhận danh tính của họ.
Kinich:
Giống như thám tử vậy, tôi cần phải tìm những chi tiết nhỏ để suy đoán thói quen lúc họ còn sống, và tìm bằng chứng để xác nhận danh tính của họ.
Kinich:
Dù có phức tạp thế nào thì chúng ta cũng có lý do để tiếp tục kiên trì.
Paimon:
Bởi vì anh hùng sẽ không bị lãng quên... đúng không?
Mavuika:
Đúng vậy. Đây cũng là cách để những người còn sống thể hiện sự tôn kính với anh hùng và giá trị cuộc sống của họ.
Mavuika:
Nếu cần thì tôi sẽ phái thêm người đến giúp đỡ.
Kinich:
Hiện giờ thì tôi vẫn ổn, đội tìm kiếm nạn nhân cần giúp đỡ hơn tôi. Càng mất thời gian tìm kiếm thì công tác nhận dạng sau đó sẽ càng khó khăn.
Mavuika:
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.
Kinich:
Chuyện nên làm thôi mà.
Nói chuyện với Chasca
Mavuika:
Chasca.
Chasca:
Hỏa Thần đại nhân, xin chào. Tôi đang câu cá.
Paimon:
Nhưng hình như... không có thu hoạch gì nhỉ.
Chasca:
Đúng vậy.
Chasca:
...
Paimon:
À ừm...
Chasca:
Không sao, có chuyện gì thì cứ nói ra. Các vị cũng biết tôi không để tâm đến cần câu mà, tôi chỉ muốn ngắm nhìn mặt nước để bản thân bình tâm lại thôi...
Mavuika:
Tôi đã đến thăm cha mẹ cô rồi, Chasca. Nhưng tôi cũng chỉ có thể gửi họ lời chia buồn, không thể làm gì hơn...
Chasca:
Không sao, cảm ơn cô đã ghé thăm. Sau cuộc trò chuyện đó, tâm trạng của mẹ tôi đã tốt hơn nhiều rồi.
Chasca:
Nếu nói trước đây tôi rất biết ơn cha mẹ, thì hiện giờ tôi lại có thêm một loại cảm xúc mãnh liệt hơn... Đó là trách nhiệm.
Chasca:
Có lẽ tôi sẽ mãi không thể lấp đầy vị trí của Chuychu trong lòng họ. Nhưng dù là vậy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp họ giải tỏa nỗi cô đơn và thất vọng.
Mavuika:
Thực ra mẹ cô từng nói với tôi, rằng bà ấy lo là cô sẽ quá bận tâm đến cảm xúc của họ. Vì họ đều hiểu rõ nỗi đau trong lòng cô cũng không hề thua kém.
Mavuika:
Đây không phải vấn đề ai đau khổ hơn ai, hay ai cần bù đắp cho ai.
Mavuika:
Huống hồ, họ cũng chưa bao giờ vì Chuychu mà giảm bớt tình yêu thương của họ dành cho cô cả.
Chasca:
...
Paimon:
Đúng vậy, đừng áp lực quá...
Chasca:
Cảm ơn mọi người.
Chasca:
Xem ra tôi phải dành thời gian để nói chuyện đàng hoàng với họ rồi.
Nói chuyện với Iansan
Iansan:
Xin chào! Hội trường vẫn đang được bố trí, đợi một lát nhé.
Iansan:
Nhanh lên nào, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đâu! Hãy nghĩ đến bữa tiệc sắp tới và phấn chấn lên nào!
Huaccue:
Vâng, huấn luyện viên!
Paimon:
Dạo này cô vẫn đi khắp nơi để giúp đỡ xây dựng lại bộ tộc à?
Iansan:
Công việc đó gần như đã hoàn tất rồi. Nhưng tôi phát hiện người mắc Hội Chứng Vực Sâu Ăn Mòn nhiều hơn tôi tưởng.
Iansan:
Vì vậy, tôi đã soạn hồ sơ bệnh án, giúp họ khắc phục những ảo ảnh gặp phải. Cũng nhờ có Capitano và Thuốc Thông Suốt của anh ta mà tôi đã chữa được những ca bệnh nặng.
Mavuika:
Tôi cũng nghe nói qua rồi. Hay là giao việc này cho người của Phòng Quản Lý tiếp quản nhé.
Mavuika:
Thành lập một tổ công tác để tập trung xử lý sẽ hiệu quả hơn, với lại Phòng Quản Lý cũng có thể liên hệ trực tiếp với Fatui để lấy thêm Thuốc Thông Suốt.
Iansan:
Bây giờ các bác sĩ của Đấu Trường Lửa Thánh không phải đang rất bận rộn sao?
Mavuika:
Thời điểm bận rộn nhất đã qua đi rồi, tôi thấy không có vấn đề gì. Lát nữa tôi xác nhận lại sau.
Mavuika:
Nếu khả thi thì tôi sẽ liên hệ cô. Phiền cô sắp xếp lại thông tin thu thập được nhé, như vậy thì công tác bàn giao sẽ thuận lợi hơn.
Iansan:
Hiểu rồi, thưa Hỏa Thần đại nhân! Nhưng tôi vẫn tiếp tục tham gia chữa trị nhé, không thể để uổng phí những kinh nghiệm đã tích lũy được.
Paimon:
Cô thật có trách nhiệm.
Iansan:
Haha, dẫu sao thì kinh nghiệm cũng là "Sức Mạnh" mà.
Nói chuyện với Ororon
Ororon:
Là ông Nhà Lữ Hành, còn có Hỏa Thần đại nhân nữa... Gần đây tôi không có làm chuyện gì xấu cả.
Paimon:
Tuy biết cách nói chuyện của anh là thế, nhưng phát ngôn như vậy cũng khá đáng ngờ đấy.
Mavuika:
Haha, nhưng tôi cũng rất tò mò đấy. Sau trận chiến này thì cậu không đi cùng Capitano nữa sao?
Ororon:
Không, tôi đã không còn lý do gì để đi theo Capitano nữa. Tôi cũng đã quay về cuộc sống bình thường như trồng rau với nuôi bọ rồi...
Ororon:
Hmm, cũng không hoàn toàn là thế. Tôi còn phải tiếp tục theo dõi Vương Quốc Dạ Thần nữa... Dù sao thì chuyện này vẫn chưa kết thúc mà, trạng thái của Địa Mạch vẫn đang rất tệ.
Mavuika:
Đây là việc tiếp theo mà chúng tôi sẽ xử lý.
Ororon:
Tôi hiểu. Chuyện này cũng có liên quan đến ông Nhà Lữ Hành nhỉ.
Ororon:
Các vị sẽ trở thành những vị anh hùng vĩ đại. Còn tôi thì... để nghĩ xem, chắc tôi có thể dệt những cuộn vải cho các vị.
Paimon:
Thì ra anh còn biết dệt vải sao?
Ororon:
Người của Chủ Nhân Gió Đêm đều phải học mà. Tôi học không giỏi lắm, do tôi cứ không thể tĩnh tâm được.
Ororon:
Kỷ niệm là để khích lệ. Vậy thì thay vì khích lệ người khác, tại sao lại không tự mình làm chứ?
Paimon:
Bởi vì... Luôn có việc gì đó mà bản thân không thể làm được mà.
Mavuika:
Paimon nói đúng lắm. Nhưng nói như vậy cứ như dội một gáo nước lạnh vậy.
Mavuika:
Hãy để thời gian trả lời vậy. Dù sao tôi cũng dần tìm ra vị trí của mình theo cách cậu nói rồi.
Mavuika:
Giờ tôi đã trưởng thành hơn, nhưng lòng nhiệt huyết khi xưa cũng khiến tôi hoài niệm... Dù là trạng thái nào thì chúng ta cũng nên tự hào.
Ororon:
Ý là... nên sống cho hiện tại sao?
Nhà Lữ Hành:
Cứ làm những việc mà mình thấy đúng là được.
Ororon:
Ừm... Cảm ơn Hỏa Thần đại nhân, tôi vẫn luôn làm như vậy.
Đến hội trường, đợi bữa tiệc bắt đầu
Mualani:
No quá rồi! Bây giờ mà nổi trên mặt nước thì sẽ không khác gì Hải Thú Bồng Bềnh mất.
Kachina:
Hả? Hải Thú Bồng Bềnh là gì vậy?
Mualani:
Là một loại động vật Fontaine với cái bụng căng tròn... Em chưa từng thấy qua trong sách sao?
Kachina:
Woa, nghe có vẻ rất đáng yêu đó!
Paimon:
Tôi làm chứng là chúng quả thật rất đáng yêu! Tôi còn từng vỗ bụng chúng đó, và chúng cũng tự làm như thế nữa.
Iansan:
Chuyện này làm tôi nhớ đến đồng đội Saurian của mình. Nó tên Emela, là một con Tatankasaur khá ngây ngô nhưng rất dũng cảm.
Iansan:
Khi không có việc gì thì nó sẽ nằm trong bộ tộc, dù có người bất cẩn đụng trúng nó cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trước đây có du khách còn nhầm tưởng là nó bị ngất đi nữa.
Iansan:
Nhưng khi nó cử động thì lại khác hoàn toàn. Từ khi nó ra đời, tôi đã dẫn nó xông pha khắp nơi. Nhưng Saurian lớn nhanh hơn con người nhiều. Sau này tôi mới ngộ ra là nó dẫn tôi đi xông pha khắp nơi mới đúng.
Paimon:
Nghe có vẻ rất mạnh mẽ đấy!
Iansan:
Ừm, rất lợi hại. Varesa báo cho tôi là nó cũng đã chiến đấu rất giỏi trong trận chiến trước đó đấy...
Iansan:
Tôi vốn cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì phải luôn ở gần Đấu Trường Lửa Thánh, không có cơ hội gặp lại nó lần cuối. Nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Iansan:
Xin lỗi nhé, tôi không cố ý khiến chủ đề trở nên nặng nề như vậy. Chuyện tôi muốn nói nằm ở phía sau cơ...
Iansan:
Mấy hôm nay, tôi đã nằm mơ thấy nó! Nó rất chân thực, giống hệt như trong ký ức của tôi vậy.
Iansan:
Tôi lại cưỡi trên người nó rồi cùng nhau chạy khắp Natlan. Cả hai chúng tôi đều rất vui.
Mualani:
Ơ, kể ra thì tôi cũng...
Mualani:
Trong mơ tôi cũng gặp được dì Atea! Dì ấy vẫn như vậy, vô cùng dũng cảm và nghiêm khắc, cũng có chút... dịu dàng khó diễn tả của dì ấy.
Mualani:
Tôi chưa từng có giấc mơ nào chân thực như vậy. Đúng như Iansan miêu tả, cứ như được gặp lại dì ấy trong hiện thực vậy!
Ororon:
Thì ra mọi người đều có giấc mơ như vậy...
Paimon:
Sao thế, chẳng lẽ anh cũng mơ thấy những con bọ nhỏ mà anh nhung nhớ à?
Ororon:
Đương nhiên không chỉ có chúng, mà còn có vài ông bà đã từng chăm sóc tôi nữa.
Ororon:
Tôi nghe ra chút áy náy trong lời nói của họ. Cũng vì sự áy náy này mà họ luôn không yêu cầu gì nhiều ở tôi, lại còn cho tôi rất nhiều sự tự do nữa.
Ororon:
Đây không phải những gì tôi mong chờ. Nhưng trong mơ, lời của họ cũng không hề thay đổi theo ý của tôi... Chuyện này giống như họ đang thật sự dặn dò tôi vậy.
Kachina:
Vậy thì em cũng muốn kể một chuyện! Em đã mơ thấy ông bà của Ayo!
Paimon:
Ayo... À, là đồng đội Saurian của em đúng không?
Kachina:
Đúng vậy. Rất không may, ông bà của Ayo đã hy sinh trong thảm họa Vực Sâu, nên dạo này tâm trạng của Ayo rất tệ, ăn uống cũng ít đi.
Kachina:
Em đã dành rất nhiều thời gian ở bên nó, còn dựng lều gần đó để sống chung nữa. Sau đó, có một đêm em đã mơ thấy ông bà Ayo quay trở về.
Kachina:
Em rất vui, Ayo lại trở về với dáng vẻ đầy sức sống như trước đây. Nhưng thời gian trong mơ quá ngắn, khi tỉnh lại em đã rất hụt hẫng...
Kachina:
Ayo trong hiện thực vẫn không vui, không chịu ăn hay ngủ gì... Nhưng không sao, dạo này em thường đi kiểm tra tình trạng của nó!
Nhà Lữ Hành:
(Mọi người đều mơ thấy những người khác nhau, chẳng lẽ khung cảnh mà mình mơ thấy cũng là hiện tượng tương tự sao?)
Paimon:
Nhìn biểu cảm của hai người... À, xin lỗi, không có gì cả...
Chasca:
...Tôi chỉ đang nghĩ, sao đột nhiên trở thành đại hội chia sẻ giấc mơ rồi.
Chasca:
Cũng không có gì phải che giấu cả. Tôi đã mơ thấy Chuychu.
Chasca:
Em ấy nói tôi đã thay đổi nhiều quá, cảm thấy tôi đã đi đúng đường rồi, nên sẽ không cãi nhau với tôi nữa.
Chasca:
Khác với mọi người, tôi không thấy Chuychu này "chân thực" chỗ nào cả. Mối quan hệ của chúng tôi vốn không giống như vậy.
Chasca:
Đó chỉ là giấc mơ thôi, còn quá khứ thì đã qua rồi.
Iansan:
Xin lỗi, là do tôi đã khởi xướng chủ đề này.
Chasca:
Không sao, tôi thấy mình mới là người làm mất hứng.
Paimon:
Vậy còn Nhà Lữ Hành thì sao? Có giấc mơ vui vẻ hay thú vị nào không?
Bạn chia sẻ chuyện mơ thấy Capitano và rất nhiều linh hồn cho mọi người nghe...
Mualani:
Hả... Không phải chứ? Capitano?
Iansan:
Không lẽ Capitano có mối quan hệ bí ẩn nào với hai người sao?
Paimon:
Sao có thể chứ!
Ororon:
Không lẽ giấc mơ của Nhà Lữ Hành là một hiện tượng khác chăng...
Mavuika:
Tôi đại khái hiểu được nguyên nhân giấc mơ của các vị rồi. Trong trận chiến cuối đó, tôi đã dùng sức mạnh của ngai thần để mở ra Trận Chiến Đêm đặc biệt.
Mavuika:
Nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy có thể khiến Thơ Hoàn Hồn đưa người đã khuất trở về, không cần Tên Cổ, cũng không cần đợi sau khi chiến thắng.
Mavuika:
Nguồn năng lượng này cũng đã kích hoạt ký ức và linh hồn mà Vương Quốc Dạ Thần dung nạp, khiến chúng ngưng tụ thành hình thái lúc còn sống.
Mavuika:
Cho dù sau khi Trận Chiến Đêm kết thúc thì hiệu quả này cũng không biến mất ngay. Vì vậy những người đã khuất mà mọi người quen biết rất dễ xuất hiện trong giấc mơ của các vị.
Mavuika:
Nhưng những gì mà Nhà Lữ Hành mơ thấy... Tôi đồng ý với Ororon, nó giống như một hiện tượng đặc biệt vậy.
Ororon:
Shaman của Chủ Nhân Gió Đêm sẽ tìm kiếm gợi ý về tương lai trong giấc mơ... Đây là ý mà cô muốn nói sao?
Mavuika:
Ừm, đúng vậy.
Paimon:
Cũng có nghĩa là... Nhà Lữ Hành mơ thấy tương lai của Capitano sao?
Ororon:
Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng bà đã dạy tôi một số cách để giải mã giấc mơ. Không biết tôi có thể giúp cậu xem qua không?
Ororon:
Tôi có thể quan sát linh hồn của cậu, và đọc ra những hình ảnh quan trọng trong giấc mơ đó.
Ororon:
Là vị thần của Sumeru đúng không? Khả năng nắm giữ giấc mơ của Chủ Nhân Gió Đêm đương nhiên không bằng sức mạnh của thần linh rồi.
Ororon:
Chúng tôi muốn nhìn thấy giấc mơ thì phải cử hành nghi thức, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy ảnh tĩnh. Chúng tôi cũng phải toàn tâm phối hợp với chủ nhân giấc mơ trong quá trình này.
Ororon:
Nếu không, cách này có thể sẽ bị lạm dụng để xâm phạm quyền riêng tư...
Mavuika:
Tôi cũng biết một chút về nghi thức đó. Nếu Nhà Lữ Hành muốn tham gia thì tôi sẽ giúp đỡ chuẩn bị.
Ororon:
Vậy để tôi đi chuẩn bị, lát nữa chúng ta đến chỗ khác nhé.
Đi theo Ororon để tham gia nghi thức
Ororon:
Là công thức chưa từng thấy qua... Hóa ra còn có thể làm như vậy...
Mavuika:
Bà của cậu không có dạy một số kỹ thuật về điều chế hương thơm sao?
Ororon:
Không, bà ấy thường chỉ liệt kê các thành phần và bảo tôi làm theo công thức thôi...
Mavuika:
Haha, xem ra cậu còn rất nhiều thứ cần học từ Citlali đấy.
Mavuika:
Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nhà Lữ Hành, cậu chỉ cần bước vào trong phòng và ngủ một giấc ngắn.
Mavuika:
Giấc mơ của cậu sẽ được Ororon đọc, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu đâu.
Ororon:
Ừm, tôi đã sẵn sàng rồi!
Paimon:
Ngủ một giấc là được rồi sao? Nghe có vẻ đơn giản nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Lát sau gặp lại.
Ororon:
...
Ororon:
Đây, đây là...
Bạn ngủ một giấc rất ngắn. Khi tỉnh lại, hình như Ororon đã quan sát xong.
Mavuika:
Uống một ngụm nước trước cho tỉnh táo lại nào.
Paimon:
Nhà Lữ Hành tỉnh rồi à? Không ngờ lại nhanh như vậy đấy...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy mình chỉ ngủ được vài phút thôi...
Mavuika:
Vậy là đủ rồi. Thế nào rồi, Ororon?
Ororon:
Người bên cạnh Capitano... Tôi đã từng gặp qua. Anh ta là người từng muốn chiếm đoạt thể xác của tôi ở chỗ Thiết Bị Nguồn.
Paimon:
Ơ? Anh nhìn thấy người đó à!? Có phải là vị quân y tên Guthred gì đó không?
Ororon:
Không ngờ các vị cũng biết cái tên này...
Paimon:
Ừm. Lúc trước, khi chúng tôi và Iansan gặp Capitano thì anh ta đã kể cho chúng tôi nghe về chuyện của Guthred.
Paimon:
Thuốc Thông Suốt dùng để điều trị các vấn đề về tinh thần cũng là do anh ta phát minh ra.
Ororon:
Thì ra là vậy...
Ororon:
Sau cuộc chiến với Vực Sâu, tôi đã về bộ tộc, dựa vào ấn tượng trong mơ để tìm kiếm các cuộn vải cổ có liên quan đến thảm họa năm trăm năm trước, và đã tìm được mô tả về anh ấy.
Ororon:
Trong ghi chép, tuy anh ấy cũng mạnh mẽ như Capitano, nhưng lại máu lạnh và quyết đoán hơn. Cách thức thực thi công lý của cả hai cũng khác nhau.
Paimon:
Cũng có nghĩa không có tính cách... à ừm, ngay thẳng như Capitano à?
Mavuika:
Cái này cũng hợp lý. Nếu hai người có tính cách giống nhau thì sẽ không thể trở thành cặp đôi ăn ý được.
Paimon:
Mà nếu nói vậy thì Capitano cũng rất nổi tiếng ở Natlan trong thời đại đó sao?
Mavuika:
Đúng vậy. Chỉ là nếu Capitano không đích thân nhắc đến thân thế của mình thì rất khó để có ai liên kết được Quan Chấp Hành Fatui với vị anh hùng Thrain trong truyền thuyết của Natlan thời đó.
Ororon:
Hơn nữa danh tiếng mà Guthred để lại cũng rất tốt. Truyền thuyết về việc anh ấy hy sinh bản thân vì người Natlan cũng rất nổi tiếng trong bộ tộc.
Ororon:
Nhưng điều mà tôi thấy lạ là, chắc chỉ có tôi mới từng nhìn thấy dáng vẻ của Guthred. Theo lý mà nói thì cậu không thể mơ thấy người không quen biết được...
Ororon:
Nhưng mà, Guthred mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ của cậu lại giống hệt với anh ấy trong đời thực.
Mavuika:
Tôi nghĩ không phải trùng hợp. Thứ mà Nhà Lữ Hành nhìn thấy trong mơ chắc là linh hồn của Guthred.
Ororon:
Anh ấy đã chết từ mấy trăm năm trước rồi, linh hồn dù thế nào cũng không thể tồn tại đến ngày nay mới phải...
Paimon:
Có khi nào đã bị Vương Quốc Dạ Thần tạm thời thu nạp rồi không?
Mavuika:
Không thể nào, Vương Quốc Dạ Thần không thể dung nạp linh hồn của người ngoài, luôn là như vậy. Tôi nghĩ Chấp Chính Của Cái Chết không muốn Thơ Hoàn Hồn bị lạm dụng.
Ororon:
Tôi từng nghe thấy giọng nói không thuộc về linh hồn của Capitano trên người anh ta. Có lúc yếu ớt, có lúc mạnh mẽ, đôi khi buồn rầu, đôi khi đau khổ.
Paimon:
Ý của anh là, Capitano luôn mang theo linh hồn của Guthred trên người sao?!
Ororon:
Đây chính là điểm mà tôi không hiểu. Người bình thường thì không thể mang theo linh hồn của người khác được...
Ororon:
Tôi có thể chất đặc biệt và từng có cơ hội làm việc này, nhưng kết quả thì mọi người đã thấy rồi đấy... Nếu linh hồn có khiếm khuyết thì khi nghe thấy âm thanh của Dạ Thần sẽ gây ra phản ứng dữ dội.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó Capitano không có phản ứng gì cả.
Ororon:
Tôi cũng đã xác nhận qua linh hồn của Capitano rồi. Rất hoàn chỉnh, mạnh mẽ và lấp lánh.
Paimon:
Vậy thì chúng ta phải tìm nguyên nhân từ Guthred sao?
Ororon:
Ừm, tôi nghĩ khả năng này sẽ cao hơn.
Ororon:
Mặc dù chúng ta không thể khẳng định, nhưng tôi nghĩ việc linh hồn của Guthred tồn tại đến ngày nay là manh mối quan trọng dẫn đến ý đồ thực sự của Capitano.
Mavuika:
Tôi cũng đồng ý.
Paimon:
Capitano hoàn toàn không tiết lộ thông tin gì về chuyện này sao? Dù sao thì hai người cũng hợp tác với nhau khá lâu mà...
Ororon:
Không, Capitano gần như không nói về chuyện cá nhân. Chúng tôi cũng chỉ có chung quan điểm về việc giải cứu Natlan thôi, nên chắc anh ta cho rằng không cần thiết phải nói nhiều hơn với tôi.
Mavuika:
Ừm, tạm nói đến đây trước thôi. Dù sao thì chúng ta vẫn còn một bước cuối cùng để giải cứu Natlan mà.
Mavuika:
Tôi sẽ để người của Phòng Quản Lý chú ý đến hành tung của Capitano. Nhưng tôi nghĩ mục tiêu của anh ta không có xung đột với kế hoạch của chúng ta.
Paimon:
Đúng vậy. Tuy tôi có chút bất an, nhưng hình như cũng không bất an lắm...
Paimon:
Nếu đánh giá thì tôi sẽ có 50 điểm lo lắng cho chuyện của Capitano. Nhưng trận chiến tiếp theo thì ít nhất là 2000 điểm!
Mavuika:
Thay vì đoán bừa, hay là đợi khi Ororon gặp lại Capitano thì hỏi thử xem. Nói không chừng anh ta sẽ đồng ý kể đấy.
Ororon:
Hả? Tôi sao...?
Mavuika:
Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự đánh giá cao của anh ta đối với cậu sao? Vị Quan Chấp Hành đứng thứ nhất của Fatui đó không dễ dàng hợp tác với người khác đâu.
Mavuika:
Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy người dám đứng ra đặt câu hỏi trực tiếp sẽ mạnh mẽ và thông minh hơn.
Ororon:
Tôi không có sự tự tin như vậy... Nhưng tôi sẽ thử.
Mavuika:
Chúng ta về thôi, tiếp tục tận hưởng bữa tiệc trước đã.
Mualani:
Tôi cũng rất tò mò về gợi ý của giấc mơ. Nếu đã tìm hiểu rõ thì hãy quay về nói cho chúng tôi biết nhé.
Kachina:
Ừm, sau đó xem thử xem có cần tụi em giúp gì không!
Quay về và tiếp tục tham gia bữa tiệc
Sau đó, bữa tiệc tiếp tục kéo dài rất lâu, cho tới khi mặt trời lặn.
Amina:
Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ. Điều cuối cùng, hãy chúc phúc cho Hỏa Thần đại nhân và Nhà Lữ Hành nào!
Kinai:
Cố lên nhé!
Caipa:
Hai vị nhất định sẽ thắng!
Mualani:
Vì Natlan!
Mavuika:
Cảm ơn mọi người. Bữa tiệc hôm nay rất vui, đã lâu rồi tôi không được thư giãn như vậy.
Paimon:
Tôi cũng vậy!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn mọi người.
Amina:
Vậy bữa tiệc của chúng ta đến đây thôi, mọi người có thể hoạt động tự do rồi. Những tình nguyện viên hãy đến chỗ tôi nhé, chúng ta cùng nhau dọn dẹp.
Mualani:
Tính cả tôi nữa nhé!
Mavuika:
Tôi muốn quay về đấu trường trước. Một ngày không có mặt, chắc là Phòng Quản Lý lại có rất nhiều việc cần tôi xử lý rồi.
Paimon:
Ơ, đang nghỉ phép mà cũng phải đi làm sao?
Mavuika:
Việc nên làm thì vẫn phải làm thôi. Còn ai muốn cùng tôi quay về đấu trường không?
Chasca:
Tôi theo cô về. Tôi muốn mua vài thứ ở đấu trường mang về nhà. Gần đây cũng không có việc gì cần hòa giải, tôi định ở bên cha mẹ nhiều hơn.
Paimon:
Vậy hẹn gặp lại sau nhé!
Ororon:
Tôi cũng phải về đây... À không, tôi còn phải đến chỗ Ifa một chuyến nữa.
Ororon:
Không biết anh ta có chăm sóc tốt cho củ cải của tôi không nữa.
Paimon:
Anh vẫn còn suy nghĩ đến những thứ đó à... Vậy anh về cẩn thận nhé.
Kinich:
Tôi cũng về đây, tạm biệt các vị.
Paimon:
Tôi có một chuyện muốn hỏi... Nãy giờ Ajaw đâu rồi?
Kinich:
Những dịp thế này không cần nó xuất hiện đâu. Ăn thì nhiều nhất, miệng cũng thối nhất.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là bị anh nhốt lại rồi à?
Paimon:
Cũng đúng, tự làm tự chịu, không trách ai được!
Iansan:
Tôi cũng đi đây! Chúc Tên Cổ của cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhé!
Iansan:
Người sở hữu Tên Cổ đời đầu, nói thật thì đây là thân phận khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng đương nhiên không thể chỉ để ý mỗi niềm vinh dự, mà còn phải nhìn vào trách nhiệm ẩn sau đó.
Iansan:
Sự tích của cậu rất xứng đáng được người Natlan truyền tụng. Tôi tin cậu!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Kachina:
Mọi người đều chuẩn bị về rồi, vậy em cũng đi đây. Từ chỗ này về đến nhà thì chắc trời cũng tối muộn rồi...
Kachina:
Em sẽ đi thăm chị Xilonen, nếu thuận lợi thì chắc chị ấy cũng đã rèn xong Tên Cổ rồi. Anh chờ tin tốt của em nhé.
Nhà Lữ Hành:
Nhanh vậy sao?
Kachina:
Đúng vậy, chị Xilonen rất lợi hại. Nếu là Tên Cổ bình thường thì sẽ xong sớm thôi, nhưng mà Tên Cổ lần này khá đặc biệt, nên em cũng không chắc nữa...
Paimon:
Dù sao thì chúng ta cũng không có gì làm, hay là cùng qua đó xem thử đi?
Kachina:
Hả? Không cần phải lo cho em đâu, Mũi Khoan Quay Tròn luôn ở bên em mà!
Kachina:
Nhưng nếu muốn đi xem Tên Cổ thì chúng ta cùng đi cũng được. Khoảnh khắc lấy được Tên Cổ rất đáng để kỷ niệm đó!
Paimon:
Hihi, vậy thì đi thôi.
Ajaw:
Cứu... Cứu với...
Men theo con đường, đưa Kachina về bộ tộc
Kachina:
Nhắc mới nhớ, khi anh chị vừa đến Natlan thì chúng ta từng đi qua con đường này nhỉ. Lúc đó là buổi sáng.
Kachina:
Trùng hợp đó là một ngày trước khi Nghi Lễ Hành Hương diễn ra, chúng ta đã gặp anh Kinich và chị Mualani ở đây.
Paimon:
Cứ ngỡ như là chuyện mới hôm qua vậy.
Nhà Lữ Hành:
Rất nhiều chuyến mạo hiểm đều đang hiện ra trước mắt.
Kachina:
Đúng vậy. Anh chị đã cứu em từ trong Vương Quốc Dạ Thần ra, sau đó lại tham gia trận chiến giữa Natlan và Vực Sâu.
Kachina:
Và bây giờ lại sắp đến trận chiến cuối cùng...
Nhà Lữ Hành:
Lần này đến lượt em tiễn anh ra trận rồi.
Kachina:
Hả? À ừm, đúng... Hihi, đúng là như vậy!
Kachina:
Trước ngày Nghi Lễ Hành Hương diễn ra thì em đã lo lắng cả đêm, nhờ có anh chị cổ vũ mà em mới bình tâm lại.
Kachina:
Đêm đó em đã ngủ rất ngon, rồi lại còn giành được thành tích tốt nhất từng đạt được nữa!
Kachina:
Anh bây giờ có căng thẳng không? Nếu như có thì em sẽ cổ vũ anh...
Kachina:
Em đã học được rất nhiều từ chỗ anh, nhưng em lại không có gì để hướng dẫn lại cả...
Kachina:
Đúng là em không nên lo lắng. Vì anh chính là tấm gương sáng nhất của em mà.
Kachina:
Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi!
Men theo con đường để đi về phía trước
Paimon:
Ơ, đây không phải là nơi trước đây chúng ta gặp Toto sao?
Kachina:
Ừm, nhưng Toto có lẽ sẽ không thể quay lại đây trong một thời gian dài nữa.
Kachina:
Trong chiến tranh, nó không chịu rời khỏi nơi này, nên đã bị rất nhiều ma vật bao vây và bị thương rất nặng. Cũng may được bác sĩ tài giỏi cứu giúp.
Kachina:
Bác sĩ nói là nó vì muốn bảo vệ lãnh thổ nên mới luôn canh giữ nơi này. Nhưng em lại không nghĩ như vậy.
Kachina:
Toto rất hiền, đó giờ không đánh nhau, cũng không hay nổi giận. Nó thích nơi mà nó sống, và muốn lan tỏa sự yêu thích đó cho tất cả những người đi ngang qua.
Kachina:
Em cũng giống nó vậy, ghét mâu thuẫn, ghét tổn thương... Nhưng em và nó đều chọn chiến đấu, bởi vì không muốn nhìn thấy những thứ mình thích bị giẫm đạp và phá hoại...
Kachina:
Cha từng nói, tình yêu là một loại cảm xúc tích cực và vĩ đại, nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng vui vẻ cả.
Kachina:
Giờ đây, cuối cùng em cũng đã hiểu ý của cha.
Kachina:
Không sao, chuyện này rồi sẽ kết thúc sớm thôi.
Kachina:
Em rất may mắn vì được sinh ra ở thời đại này, được tận mắt nhìn thấy những vị anh hùng như anh và Hỏa Thần Mavuika.
Kachina:
Em cũng rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Natlan khi không còn bị Vực Sâu uy hiếp...
Kachina:
Ngày này đã đến rất gần rồi, anh chị nhất định sẽ thành công.
Paimon:
Đúng vậy, nhanh chóng giải quyết và tiếp tục chuyến hành trình thôi. Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi ở phía trước mà!
Kachina:
Đi thôi, chúng ta vẫn còn một đoạn đường cuối cùng.
Paimon:
Ơ, đây không phải là nơi trước đây chúng ta gặp Toto sao?
Kachina:
Ừm, nhưng Toto có lẽ sẽ không thể quay lại đây trong một thời gian dài nữa.
Kachina:
Trong chiến tranh, nó không chịu rời khỏi nơi này, nên đã bị rất nhiều ma vật bao vây và bị thương rất nặng. Cũng may được bác sĩ tài giỏi cứu giúp.
Paimon:
Lúc đó chị cũng nhìn thấy nó... Ít ra thì nó vẫn còn sống, thực sự cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Kachina:
Bác sĩ nói là nó vì muốn bảo vệ lãnh thổ nên mới luôn canh giữ nơi này. Nhưng em lại không nghĩ như vậy.
Kachina:
Toto rất hiền, đó giờ không đánh nhau, cũng không hay nổi giận. Nó thích nơi mà nó sống, và muốn lan tỏa sự yêu thích đó cho tất cả những người đi ngang qua.
Kachina:
Em cũng giống nó vậy, ghét mâu thuẫn, ghét tổn thương... Nhưng em và nó đều chọn chiến đấu, bởi vì không muốn nhìn thấy những thứ mình thích bị giẫm đạp và phá hoại...
Kachina:
Cha từng nói, tình yêu là một loại cảm xúc tích cực và vĩ đại, nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng vui vẻ cả.
Kachina:
Giờ đây, cuối cùng em cũng đã hiểu ý của cha.
Kachina:
Không sao, chuyện này rồi sẽ kết thúc sớm thôi.
Kachina:
Em rất may mắn vì được sinh ra ở thời đại này, được tận mắt nhìn thấy những vị anh hùng như anh và Hỏa Thần Mavuika.
Kachina:
Em cũng rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Natlan khi không còn bị Vực Sâu uy hiếp...
Kachina:
Ngày này đã đến rất gần rồi, anh chị nhất định sẽ thành công.
Paimon:
Đúng vậy, nhanh chóng giải quyết và tiếp tục chuyến hành trình thôi. Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi ở phía trước mà!
Kachina:
Đi thôi, chúng ta vẫn còn một đoạn đường cuối cùng.
Men theo con đường để đi về phía trước
Kachina:
Đợi đã, đó là Hanwi! Xin chào, Hanwi, ngươi làm gì ở đây vậy?
Kachina:
Giới thiệu với anh chị nhé, đây là mẹ của Ayo!
Paimon:
Xin chào!
Hanwi:
Rawr, rawr!
Kachina:
Sao vậy, hình như ngươi đang rất sốt ruột nhỉ?
Kachina:
Nó chạy rồi, chúng ta mau đuổi theo đi!
Trò chuyện với Ayo và người thân của nó
Kachina:
Thì ra là vậy, là vì Ayo à... Haiz, nó vẫn như vậy, thật đáng thương.
Paimon:
Chị nhớ ra rồi, lúc ăn tiệc em từng nói là ông bà của Ayo...
Kachina:
Vâng, khi ma vật Vực Sâu tấn công Con Của Tiếng Vang, cả gia đình Ayo đều chiến đấu rất dũng cảm.
Kachina:
Tuy Ayo và cha mẹ không sao, nhưng ông bà của nó đều đã hy sinh...
Kachina:
Mối quan hệ của chúng rất tốt. Sau khi xảy ra chuyện, Ayo không chịu ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà chỉ ra ngoài chạy lung tung thôi.
Kachina:
Có thể nó luôn nghĩ rằng ông bà nó vẫn chưa về, nên muốn đi tìm, nhưng thực ra chúng đã không thể quay về được nữa rồi...
Kachina:
Ayo, ta đến thăm ngươi đây, hôm nay đã khỏe hơn chưa?
Kachina:
Ta có mang theo món thịt nướng mà ngươi thích nhất đây, thơm lắm, còn đang nóng hổi nữa. Muốn ăn không nào?
Ayo:
Rawr...
Kachina:
Không được rồi, nó không chịu để ý đến em.
Paimon:
Nhà Lữ Hành có cảm thấy... tình trạng của Ayo giống với người bị Hội Chứng Vực Sâu Ăn Mòn không?
Nhà Lữ Hành:
Có đôi chút...
Kachina:
Hả? Hội Chứng Vực Sâu Ăn Mòn là gì vậy?
Paimon:
Capitano nói đây là một loại rối loạn tinh thần xuất phát từ sự ô nhiễm của Vực Sâu, ngay cả sau khi sức mạnh của nó đã được thanh tẩy.
Paimon:
Nó gây ra ảo giác, khiến người bệnh bị suy sụp tinh thần... Rất nguy hiểm đó.
Kachina:
Nói như vậy thì quả thật rất giống Ayo, nhưng hình như Ayo chưa từng bị Vực Sâu ảnh hưởng qua...
Paimon:
Vậy nên mới không chắc chắn lắm. Nhưng lúc đó sức mạnh Vực Sâu tràn ngập khắp nơi, cũng có thể nó đã vô tình ảnh hưởng đến Ayo rồi...
Kachina:
Quả thật rất có khả năng.
Nhà Lữ Hành:
Lúc đó anh đã lấy vài lọ thuốc.
Paimon:
Thuốc đó rất hiệu quả với trường hợp nặng. Nếu bây giờ không còn cách nào khác thì hay là chúng ta cứ thử xem nhé?
Kachina:
Ừm, vậy thì thử cho nó uống một ít xem sao. Dù sao cũng là thuốc dành cho con người, em sợ dùng cho Saurian sẽ có tác dụng phụ.
Paimon:
Ừm, cẩn thận vẫn hơn!
Thuốc của Capitano có hiệu quả rất tốt, Ayo dùng xong đã hồi phục tinh thần và ăn sạch chỗ thịt mà Kachina mang đến.
Ayo:
Rawr!
Kachina:
Ngươi ổn rồi đấy, không sao là tốt rồi!
Kachina:
Cảm ơn thuốc của anh chị nhé, rất hiệu quả đó!
Hanwi & Anpao:
Roar, roar...
Kachina:
Ăn no chưa nào? Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, đã mấy ngày liền không ngủ rồi.
Ayo:
Rawr, rawr!
Kachina:
Được rồi, không ngờ ngươi lại hưng phấn như vậy. Thế thì ta không giục nữa, nhưng mệt rồi thì phải đi ngủ đấy nhé!
Ayo:
Roar, rawr!
Kachina:
Hihi, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ Ayo.
Kachina:
Loại thuốc đó... có thể chia cho em một ít không? Nếu thấy tình huống tương tự thì em sẽ có thể giúp đỡ ngay.
Paimon:
Đương nhiên là được rồi.
Kachina:
Lúc trước em tưởng phần lớn những chuyện trên đời đều là hiển nhiên, vì khi em sinh ra thì chúng đã tồn tại rồi.
Kachina:
Nhưng sau cuộc chiến đó thì em đã hiểu, hầu hết mọi thứ đều cực kỳ ngắn ngủi. Giống như con đường này vậy, khi chúng ta đi qua và quay lại ngắm thì cảnh sắc đã khác hẳn.
Kachina:
Em muốn trân trọng điều đó hơn, muốn làm nhiều hơn những chuyện em có thể làm, như vậy em mới không hối hận.
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng nghĩ giống em.
Kachina:
Đó là điều em học từ anh mà, hihi. Thực sự thì anh đã dạy em rất nhiều đó.
Paimon:
Đúng vậy! Em rất xuất sắc, lại rất kiên cường nữa, mọi người đều rất yên tâm về em.
Kachina:
Vậy... vậy sao? Trong mắt anh chị thì em thể hiện rất tốt à? Là một... đồ đệ hay học trò tốt phải không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta là... bạn bè.
Kachina:
Woa...
Kachina:
Cảm, cảm ơn... Em rất vui! Nghe anh nói vậy, ngày mai em sẽ tập luyện hăng say hơn nữa!
Kachina:
Hihi, đi thôi, còn một đoạn nữa là đến nhà rồi.
Kachina:
Vậy... tạm biệt nhé, Ayo. Cũng tạm biệt Hanwi và Anpao nhé.
Đưa Kachina về nhà
Kachina:
Chúng ta đến rồi! Phù, đi một đoạn đường dài thật.
Kachina:
Sau khi gặp xong chị Xilonen thì có thể đến nhà em dùng bữa, ngủ qua đêm cũng không sao! Em và cha mẹ sẽ thu xếp cho mọi người.
Paimon:
Đột nhiên làm phiền như thế có vẻ không hay lắm...
Paimon:
Tóm lại, đợi lát nữa hẵng nói nhé. Chúng ta đi làm việc chính trước đã.
Kachina:
Ừm, anh chị cứ quyết định nhé, em luôn chào đón mà.
Kachina:
Tạm biệt nhé!
Paimon:
Nghĩ lại thì chúng ta cũng quen biết Kachina chưa được bao lâu.
Paimon:
Chuyến hành trình ở Natlan như vừa mới bắt đầu mà đã sắp kết thúc rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi chưa đi qua.
Paimon:
Cũng đúng. Chúng ta phải đưa chúng vào lịch trình tiếp theo thôi.
Paimon:
Đi thôi, đi xem Tên Cổ của chúng ta... à ừm, của Nhà Lữ Hành nào!
Đi xem xét tình hình rèn Tên Cổ
Citlali:
Ồ, là hai người à. Bữa tiệc đã kết thúc rồi sao?
Paimon:
Ơ, cô cũng biết chuyện của bữa tiệc à?
Citlali:
Ừm. Tuy tôi không có mặt, nhưng toàn Natlan đều muốn cổ vũ cho cậu và Hỏa Thần mà.
Citlali:
Về Tên Cổ thì còn thiếu một chút, Xilonen đang tập trung hoàn thành rồi. Chúng ta tốt nhất không nên làm phiền.
Citlali:
Tên Cổ này khác biệt rất lớn so với những cái trước đây. Trong lúc rèn cũng gặp một số vấn đề, tốn không ít thời gian.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra là đã nhanh lắm rồi.
Citlali:
Tôi còn nói đùa với Xilonen là nếu mà chúng ta nhanh tay hơn thì nói không chừng vẫn kịp cho mấy miếng thịt cuối cùng trong bữa tiệc đấy.
Citlali:
Vốn dĩ chỉ định nói đùa thôi, nhưng không ngờ Xilonen lại nghiêm túc suy ngẫm một lúc, sau đó gật đầu thật mạnh rồi bắt đầu năng nổ làm việc... Giống như được tiếp năng lượng vậy.
Paimon:
Không ngờ thịt lại có sức hút với cô ấy như vậy.
Citlali:
Có lẽ là đặc điểm trong bộ tộc rồi. Tôi nghĩ chắc Xilonen vẫn chưa để ý là bây giờ bữa tiệc đã kết thúc rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta có nên đi chuẩn bị một chút thịt nướng cho cô ấy không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nếu không cô ấy sẽ cảm thấy hụt hẫng mất.
Xilonen:
Cảm ơn các vị đã quan tâm, nhưng không cần đâu. Tôi nhìn ánh sáng bên ngoài là đã có thể phán đoán được thời gian hiện tại rồi.
Xilonen:
Tôi đính chính lại là tôi biết bà Citlali đang nói đùa nhé. Chẳng qua lúc đó đang nghiêm túc thảo luận nên tôi quyết định trả lời một cách nghiêm túc thôi.
Citlali:
...
Paimon:
...
Xilonen:
Khụ, đừng quan tâm chuyện này nữa. Mau xem thành phẩm này.
Paimon:
Woa, nhìn xem, là Tên Cổ của Nhà Lữ Hành này!
Xilonen:
Tumaini... Cái tên này đã nổi lên từ đáy dòng sông linh hồn. Nó có nghĩa là "hy vọng".
Citlali:
Rất phù hợp đấy. Nghe giống như những vì sao và mặt trăng sẽ thắp sáng con đường phía trước cho chúng ta vậy...
Paimon:
Ngầu quá! Vậy, vậy cái tên này cũng có vài câu thoại rất lợi hại như những người khác đúng không?
Xilonen:
Đúng vậy. Nhưng những câu nói đó không phải đã có từ khi sở hữu, mà sẽ xuất hiện trong chuyến mạo hiểm của người mang Tên Cổ đời đầu.
Xilonen:
Tôi nghĩ vào ngày cậu chiến thắng trở về, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được dụng ý của Dạ Thần khi ban cho cái tên TumainiHy Vọng này.
Paimon:
Không ngờ lại có được Tên Cổ suôn sẻ như vậy.
Xilonen:
Dù sao thì chủ yếu cũng dựa vào sức mạnh của Dạ Thần mà. Đây là ngoại lệ chưa từng có, tôi nghĩ dù là sau này cũng khó mà gặp lại trường hợp này ở Natlan đấy.
Citlali:
Nếu Dạ Thần đã giúp đến vậy rồi, mà người thợ rèn tên uy tín nhất của chúng ta cũng không rèn ra được Tên Cổ này thì nhân loại sẽ mất mặt lắm.
Xilonen:
Cháu chưa từng nghi ngờ bản thân, chỉ là bà đọc tiểu thuyết quá nhiều nên luôn muốn có thêm chút kịch tính thôi.
Citlali:
Đừng nói như kiểu ta không muốn rèn thành công vậy chứ! Chỉ là ta đã sống rất lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện thôi!
Paimon:
Được rồi, kết quả thì vẫn là thành công rồi mà.
Xilonen:
Tuy việc rèn Tên Cổ đã hoàn thành, cũng như đã vượt qua các đợt kiểm tra kỹ thuật... Nhưng vẫn còn một bước cuối cùng cần làm.
Xilonen:
Chúng ta cần kiểm tra xem nó có thực sự thuộc về cậu không đã, và có phát huy tác dụng bình thường trên người cậu không.
Citlali:
Dù sao cũng là Tên Cổ thuộc về người phương xa mà trước đây chưa từng có mà. Tôi cũng có chút lo lắng không biết có trục trặc gì khi kết nối với nhau không...
Paimon:
Woa, vậy thì vẫn chưa thể vui mừng quá sớm rồi...
Paimon:
Đúng là rất cần kiểm tra! Món đồ này rất quan trọng, không thể để xảy ra chút vấn đề nào.
Xilonen:
Ừm. Nhưng cũng đừng lo lắng, bài kiểm tra này đơn giản thôi. Sau khi ăn tối xong thì chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để thử nhé.
Xilonen:
Chủ yếu là quan sát xem linh hồn của Nhà Lữ Hành có kết nối với Địa Mạch hay không. Trong quá trình này chắc sẽ có phản ứng bài xích nào đó.
Citlali:
Lúc trước đi vào Vương Quốc Dạ Thần có thể coi là một kiểu dung nạp. Còn bây giờ, điều chúng ta cần biết là nơi đó có thể thực sự chấp nhận Nhà Lữ Hành không.
Citlali:
Đến lúc đó cứ giao cho tôi xác nhận là được. Tôi là chuyên gia mà.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Xilonen:
Ngoài ra, cậu nhận lại Sử Ký Hành Hương này nhé.
Paimon:
Hả? Nó không bị tiêu hao sao?
Xilonen:
Để tạo ra Tên Cổ thì không cần tiêu hao ký ức, nếu không chẳng phải mọi người đều sẽ quên mất người sở hữu Tên Cổ đời đầu đã làm những gì sao?
Xilonen:
Sau này nó vẫn là minh chứng mạnh mẽ nhất cho trải nghiệm mạo hiểm của cậu ở Natlan.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Citlali:
Đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa. Đi thôi, ăn cơm trước nào, ta đói bụng rồi.
Xilonen:
Vậy thì đến quán cháu thích để ăn thịt nướng nhé.
Citlali:
Đấy nhìn xem, quả nhiên vẫn là thèm thịt nướng.
Xilonen:
Tiện thể thì rượu của quán đó cũng rất ngon đấy.
Citlali:
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Mau đi thôi nào!
Các bạn cùng thưởng thức món thịt nướng ngon lành. Có lẽ do cả ngày không ăn, nên Xilonen và Citlali đang rất đói.
Mặc dù rượu của quán rất ngon, nhưng vì sắp có việc quan trọng, nên Citlali cũng khá kiềm chế.
Ăn xong, Xilonen về nhà lấy dụng cụ kiểm tra, các bạn và Citlali chờ cô ấy ở bên ngoài.
Paimon:
Citlali, cô sao thế? Hình như có tâm sự à? Đến cả rượu cũng không uống bao nhiêu...
Citlali:
Không ngờ là từng này tuổi rồi mà vẫn có những chuyện khiến tôi day dứt không thôi...
Citlali:
Ngày mọi người xuất phát càng gần, tôi lại càng lo lắng... Tuy Tên Cổ đã hoàn thành, nhưng Thơ Hoàn Hồn lại chỉ có hiệu lực sau khi chiến thắng...
Citlali:
Hơn nữa, vận mệnh của Hỏa Thần... đã chỉ về phía "cái chết".
Citlali:
...
Citlali:
Cảm ơn, tôi tin hai người. Lời của cậu chính là sự an ủi lớn nhất của tôi.
Xilonen:
Chuẩn bị xong rồi, đi thôi... Hửm, đang có chuyện gì à?
Paimon:
Không có gì! Citlali ăn nhiều quá nên... hơi khó tiêu thôi.
Citlali:
À đúng đấy! Đi dạo chút là được. Đi thôi, ăn uống no say, đến lúc phải đi kiểm tra Tên Cổ rồi.
Ra ngoài để kiểm tra Tên Cổ
Citlali:
Xilonen, đã chuẩn bị xong chưa?
Xilonen:
Chờ chút nhé. Để xem nào... Ổn rồi, đã chuẩn bị xong hết rồi.
Citlali:
Lát nữa tôi sẽ đứng bên cạnh để kiểm tra tình trạng kết nối của cậu với Địa Mạch. Nhưng cậu cần lưu ý một chuyện.
Citlali:
Nguyên lý kiểm tra khá giống với Đá Thức Tỉnh Linh Hồn. Nghe nói lần trước khi mọi người sử dụng thì đã xảy ra tình huống rất nguy hiểm...
Paimon:
Đúng vậy! Sức mạnh Vực Sâu cứ thế tràn ra. Nếu không nhờ Chasca phá hủy Đá Thức Tỉnh Linh Hồn thì Vichama đã bị xâm thực hoàn toàn rồi.
Citlali:
Tôi đang lo lắng chuyện này đây. Vực Sâu vẫn đang chiếm cứ ở nơi sâu nhất của Vương Quốc Dạ Thần, sức mạnh của nó vẫn đang không ngừng phá hoại Địa Mạch.
Citlali:
Tuy khả năng kháng Vực Sâu của cậu rất mạnh, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì hãy báo ngay cho tôi để dừng việc kiểm tra lại nhé.
Citlali:
Nếu tôi thấy không ổn thì tôi cũng sẽ dừng lại ngay.
Citlali:
Tôi sẽ dùng sức mạnh nguyên tố để loại bỏ sức mạnh Vực Sâu rò rỉ. Yên tâm đi, đã đi ra ngoài cắm trại thì phải dọn sạch rác chứ, đúng không nào?
Citlali:
Xilonen, chúng ta có thể bắt đầu được rồi.
Citlali:
Paimon, tránh xa một chút nhé.
Paimon:
Hả, được!
Citlali:
Bắt đầu thôi.
Paimon:
Woa, luồng sáng đẹp quá! Tôi nhớ khi khởi động Đá Thức Tỉnh Linh Hồn cũng là như vậy đó.
Citlali:
Tình trạng kết nối Địa Mạch khá tốt... Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của Dạ Thần.
Citlali:
Linh hồn của cậu thật sự rất mạnh mẽ... Một sự tồn tại cao quý thậm chí sánh ngang với Dạ Thần.
Citlali:
Dạ Thần đã hoàn toàn chấp nhận cái Tên Cổ này, cũng đã thừa nhận thân phận của người sở hữu... Cũng đúng, dù sao thì chuyện này cũng là theo ý Dạ Thần mà.
Citlali:
Sau khi kết nối, Địa Mạch vận hành cũng rất ổn định, không có bất kỳ biến động bất ngờ nào.
Citlali:
Nhà Lữ Hành, cậu vẫn ổn chứ?
Xilonen:
Xem ra Tên Cổ này có thể dùng được rồi. Tốt quá.
Paimon:
Này, mọi người nhìn kìa! Hình như có thứ gì đó đang kéo đến.
Citlali:
Đừng sợ, Paimon. Do Địa Mạch bị hư tổn nên sẽ có một số linh hồn bị rò rỉ ra ngoài thôi.
Citlali:
Chúng trông giống ma, nhưng trong thời gian ngắn thì bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy. Đây là hiện tượng đặc biệt do nghi thức gây ra...
Citlali:
Không ổn, sao nhiều thế này!?
Olaya:
Về... nhà...
Cahuia:
Hướng... này...
Citlali:
Bài kiểm tra này đã hoàn thành rồi, Xilonen! Mau dừng lại thôi!
Xilonen:
Hiểu rồi!
Paimon:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Citlali:
Tôi hiểu rồi. Không chỉ là bị rò rỉ, mà linh hồn ở xung quanh đây hình như đều bị thu hút đến.
Paimon:
Linh hồn xung quanh đây?
Citlali:
Vương Quốc Dạ Thần ngày càng suy yếu, khả năng dung nạp linh hồn cũng xuất hiện vấn đề. Thường có trường hợp linh hồn của những sinh linh đã chết không thể quay về Địa Mạch.
Citlali:
Linh hồn một khi mất đi sự dẫn dắt, thì sẽ mãi mãi mất đi cơ hội trở về, lang thang ở khắp nơi. Sự tồn tại này dần mong manh, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Poloa:
Xin hãy... để tôi... trở về...
Zumalli:
Tôi... không thể... biến mất...
Xilonen:
Vậy là họ đã cảm nhận được nơi này đã kết nối với Vương Quốc Dạ Thần, nên đã tụ tập lại sao?
Citlali:
Ừm. Do linh hồn của Nhà Lữ Hành quá mạnh mẽ, nên tiếng vang từ Vương Quốc Dạ Thần truyền đến cũng rất mãnh liệt...
Citlali:
Ở đây không chỉ có những linh hồn không thể quay về Địa Mạch, mà còn có một số tràn ra từ Vương Quốc Dạ Thần... Và cả những linh hồn không thuộc về Natlan nữa, phức tạp quá!
Paimon:
Họ luôn ở xung quanh sao? Thường ngày chúng ta không thấy họ, không ngờ lại tệ đến vậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta có cách gì để cứu họ không?
Citlali:
Chúng ta có thể thử. Nhưng việc đưa linh hồn vào Vương Quốc Dạ Thần cần có những nghi thức phức tạp, cả chúng ta và họ đều không có thời gian...
Citlali:
Chính vì vậy mà khi đó Ororon mới buộc phải trở thành "vật chứa".
Citlali:
Ororon có khả năng cảm nhận linh hồn mạnh mẽ. Ngay cả sau đó thì Ororon vẫn đi khắp Natlan để cố gắng đưa những linh hồn lạc lối này vào Địa Mạch.
Citlali:
Nhưng vẫn có nhiều lúc cảm nhận được sự tồn tại của họ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn họ đau đớn biến mất trên mặt đất...
Xilonen:
Như vậy là vẫn sẽ có những người mà chúng ta sẽ không cứu kịp sao?
Citlali:
Ừm, nhưng cứu được người nào hay người đó. Nếu cứ để họ biến mất như thế thì họ sẽ không thể nào tái sinh ở Natlan nữa...
Citlali:
Đây mới là sự cô độc thật sự... Khi đó họ đã bị thế giới lãng quên...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta mau chóng hành động thôi.
Paimon:
Đi thôi. Chúng ta đi xem thử xem có thể cứu được ai không nào!
Nói chuyện với linh hồn đột nhiên xuất hiện
Paimon:
Anh... Anh là Vichama sao?!
Vichama:
Một cảm giác quen thuộc... Tôi biết các vị.
Vichama:
Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau bằng cách này.
Vichama:
Cảm ơn các vị về chuyện Đá Thức Tỉnh Linh Hồn nhé. Bà Citlali, cuối cùng cháu cũng có cơ hội để nói lời cảm ơn với bà rồi.
Citlali:
Đừng nói những chuyện này nữa! Sao cháu lại... thành ra thế này rồi?
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ là do trận đại chiến đó sao?
Paimon:
Dòng Dõi Vườn Treo... A! Lúc đó bộ tộc Dòng Dõi Vườn Treo đã...!
Vichama:
Không sao cả. Đối với tôi mà nói thì trận chiến đó đã thực hiện được một giấc mơ của tôi thôi.
Vichama:
Tôi đã bỏ lỡ Trận Chiến Người Gác Đêm thuộc về mình. Nhưng lần này tôi đã nắm bắt được cơ hội.
Vichama:
Tôi đã thăm dò được hướng xuất hiện của ma vật Vực Sâu, và đã báo cho thủ lĩnh Wayna biết tuyến đường rút lui an toàn nhất.
Vichama:
Thành viên bộ tộc có thể dùng dây móc đã rời đi trước, còn những người khác đã tập trung lại để đột phá phía chính diện.
Vichama:
Để cung cấp tình báo, tôi đã kiên trì chiến đấu cho bộ tộc đến giây phút cuối cùng.
Xilonen:
Không có gì phải nghi ngờ nữa, anh là một vị anh hùng vĩ đại.
Vichama:
Cảm ơn, nhưng điều này và cả tôi đều không quan trọng. Tương lai của bộ tộc và toàn thể Natlan mới quan trọng.
Vichama:
Tôi đã không còn nguyện vọng gì nữa, trận chiến này đã giúp tôi tìm được nơi thuộc về mình rồi.
Vichama:
Với lại, tôi đã đến được nơi có thể gặp lại Mallko. Chúng tôi sẽ cùng nhau chứng kiến sự tái sinh của Natlan...
Vichama:
Nhưng Vương Quốc Dạ Thần đã từ chối tôi.
Paimon:
Ơ, anh là anh hùng của Natlan mà? Đã xảy ra chuyện gì vậy...?
Citlali:
Xin lỗi... Nhưng xin hãy tin đây không phải là ý của Dạ Thần. Địa Mạch đang rất tồi tệ, ngay cả Thơ Hoàn Hồn cũng không còn hoạt động như bình thường nữa...
Vichama:
Hiểu rồi... Dạ Thần đang lực bất tòng tâm, đúng chứ?
Vichama:
Tuy là đã hiểu, nhưng cứ cảm thấy số phận như đang trêu ngươi vậy. Ngay cả khi đã chết... thì cháu cũng không thể gặp lại Mallko.
Citlali:
Không, không phải vậy. Trận đại chiến đó xảy ra chưa lâu, cánh cổng của Vương Quốc Dạ Thần có lẽ vẫn chưa được mở ra.
Citlali:
Hãy kiên nhẫn nhé, ta sẽ nghĩ cách.
Vichama:
Thật, thật sự có thể làm được sao?
Citlali:
Dù có làm được hay không thì cũng phải thử đã, không ai muốn một vị anh hùng phải có kết cục như vậy!
Vichama:
Cảm giác này... Đây là Vương Quốc Dạ Thần sao?
Citlali:
Phù... Thành công rồi, xem ra cách này có hiệu quả đấy.
Vichama:
Cảm ơn... Thật sự cảm ơn bà! Lời đồn nói bà là một người cực kỳ khó giao tiếp đúng là bịa đặt mà...
Citlali:
Hứ, còn phải nói.
Citlali:
Chúc cháu sớm ngày quay lại với Natlan nhé.
Vichama:
Xin hỏi... Họ cũng có thể được cứu như cháu không?
Citlali:
...
Paimon:
Xin lỗi...
Vichama:
Không cần xin lỗi đâu. Đến lúc này thì không ai có lỗi cả, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi mà.
Vichama:
Tôi muốn để lại một nguyện vọng cuối cùng trên thế giới này...
Vichama:
Hy vọng Natlan sau này sẽ không còn nhiều linh hồn không có nơi để về như thế nữa.
Citlali:
Được rồi, ta hứa với cháu là sẽ theo đến cùng chuyện của Địa Mạch.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi nhé.
Vichama:
Cảm ơn... Những người như các vị mới thực sự xứng đáng với hai chữ anh hùng.
Vichama:
Tạm biệt.
Nói chuyện với linh hồn đột nhiên xuất hiện
Olaya:
Để tôi... trở về...
Olaya:
Làm ơn... Con của tôi... đang đợi tôi...
Citlali:
...
Citlali:
Rất xin lỗi, thời gian đã qua quá lâu, thật không còn cách nào khác...
Olaya:
Không còn... cách nào khác...
Olaya:
Đây là... sự trừng phạt... thích đáng sao?
Cahuia:
Về nhà... ở đây... về nhà...
Citlali:
Cô ấy là linh hồn tràn ra khỏi Vương Quốc Dạ Thần, đã không thể quay về được nữa.
Cahuia:
Về nhà... về nhà...
Paimon:
Xin lỗi, chúng tôi biết là cô rất buồn.
Cahuia:
Về nhà...
Cahuia:
Về...
Cahuia:
...
Xilonen:
Đến giới hạn rồi, có lẽ cô ấy đã dốc hết sức lực để tìm đến đây.
Citlali:
Đáng ghét...
Poloa:
Để tôi trở về... để tôi về...
Citlali:
Vương Quốc Dạ Thần không có phản hồi, đây chính là dấu hiệu từ chối. Đáng ghét...
Poloa:
Tại sao...
Poloa:
Tôi... một đời... chinh chiến... Tôi... tin tưởng Dạ Thần...
Xilonen:
Xin lỗi, Địa Mạch đã tổn hại nghiêm trọng, Dạ Thần cũng đã dùng hết sức rồi...
Poloa:
Tại sao... lại là tôi...?
Poloa:
Tôi... là ai...?
Poloa:
Tôi là ai... đều đã không còn quan trọng sao...?
Paimon:
Này, không phải vậy đâu!
Nhà Lữ Hành:
Biến mất rồi.
Citlali:
Có thể cảm nhận được... anh ta đã bất lực như thế nào ở giây phút cuối cùng.
Citlali:
Xin lỗi...
Nói chuyện với linh hồn đột nhiên xuất hiện
Ayele:
Cứu tôi...
Citlali:
Đừng gấp, tôi sẽ giúp. Chờ chút nhé.
Ayele:
Vương Quốc Dạ Thần...
Ayele:
Cảm ơn...
Ayele:
Tôi có thể biết tên của cô không? Người tốt bụng của Chủ Nhân Gió Đêm.
Citlali:
Citlali.
Ayele:
Cit... lali...
Ayele:
Quả là một cái tên đẹp...
Ayele:
Đẹp như... ngôi sao trên trời vậy...
Ayele:
...
Zumalli:
Tôi... không thể... biến mất...
Citlali:
Thời gian tử vong của người này chưa lâu, vẫn có thể giúp được!
Zumalli:
Tôi... không thể...
Zumalli:
Tôi... ■...
Zumalli:
■...■■...
Xilonen:
Bà Citlali, cẩn thận! Là sức mạnh Vực Sâu!
Zumalli:
■■... biến mất... Là ngươi ■■...
Zumalli:
...
Xilonen:
Xin lỗi.
Xilonen:
Vực Sâu đã chiếm lấy linh hồn của anh ta, bên trong anh ta đã tan rã rồi. Bây giờ có quay về Vương Quốc Dạ Thần thì cũng chỉ khiến nơi đó càng thêm ô nhiễm thôi.
Citlali:
Hiểu rồi. Nếu có thể sớm hơn một chút thì vẫn còn có cách tách rời sức mạnh Vực Sâu...
Citlali:
Chúng ta mau đi xác nhận tình trạng của những người khác vậy.
Kiểm tra tình trạng của Tepetlisaurus
Paimon:
Không ngờ linh hồn của Saurian cũng bị như vậy...
Citlali:
Linh hồn của chúng vẫn còn khá hoàn chỉnh, tôi có cách cứu chúng.
???:
Rawr, rawr....
Paimon:
Chờ đã, nó là?!
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ là Ayo sao?
Ayo:
Rawr...
Hnaska:
...
Xilonen:
Là Ayo, tôi nhận ra nó. Hai linh hồn này hẳn là ông bà của Ayo. Tôi từng nghe Kachina đề cập qua chuyện này.
Xilonen:
Thì ra là vậy. Ayo luôn cảm nhận được sự tồn tại của ông bà mình, nên cứ bồn chồn bất an, bỏ ăn bỏ ngủ.
Paimon:
Nhưng giờ nó đã vui vẻ lại rồi. Cả nhà cuối cùng cũng được gặp nhau.
Ayo:
Rawr...
Citlali:
Ayo đã lâu rồi không ngủ à?
Paimon:
Ừm. Nghe Kachina nói thì Ayo hầu như không còn ngủ sau lần đó nữa. Sức khỏe cũng ngày càng sa sút.
Paimon:
Sau khi gặp lại ông bà, nó cuối cùng cũng đã được thoải mái hơn rồi.
Xilonen:
Trước đây Kachina từng đưa tôi đến nhà Ayo. Nó là một đứa trẻ rất năng động, vốn dĩ không thích ngủ, cha mẹ cũng không làm gì được nó.
Xilonen:
Nhưng ông bà của nó sẽ hát cho nó nghe, và rất nhanh sau đó nó đã chìm vào giấc ngủ.
Xilonen:
Hình như khi cha của Ayo còn chưa lớn thì giai điệu này đã tồn tại rồi.
Cetan:
Roar, roar, roar.
Paimon:
Thật là thần kỳ... Lúc đó Ayo vẫn rất bồn chồn lo lắng, nhưng giờ đã bình tâm lại rồi.
Ayo:
...
Paimon:
Tốt quá, cuối cùng nó cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi.
Paimon:
Nhưng như vậy... dù sao cũng không phải là cách lâu dài.
Citlali:
Ừm. Thời gian của hai con Tepetlisaur này không còn nhiều nữa. Chúng ta phải mau chóng đưa chúng về Vương Quốc Dạ Thần thôi.
Hnaska:
Rawr!
Cetan:
Roar, roar!
Paimon:
Sao vậy? Sao chúng lại nổi giận rồi...
Xilonen:
Chúng không muốn đi.
Citlali:
Như vậy không được. Ta biết các ngươi không nỡ rời xa Ayo, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa.
Citlali:
Nếu không đến được Vương Quốc Dạ Thần thì sau vài ngày nữa các ngươi sẽ biến mất đấy!
Hnaska:
Rawr!
Cetan:
Roar, rawr!
Xilonen:
Tôi hiểu ý của chúng rồi.
Xilonen:
"Cho dù là vậy thì chúng tôi cũng phải ở lại bên Ayo."
Ayo:
...
Xilonen:
Haiz...
Xilonen:
Chúng ta nên tôn trọng quyết định của chúng.
Citlali:
Dù biết là không nên... Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì đúng là không thể ép buộc được.
Paimon:
Vậy sau đó thì sao? Chúng sẽ giống như những linh hồn kia sao?
Cetan:
Roar, roar, roar.
Citlali:
Ừm... Sự tồn tại của chúng sẽ ngày càng mong manh, đau đớn và phai nhạt, cho đến khi không còn lại gì nữa.
Citlali:
Nhưng dù sao đây cũng là sự lựa chọn của chúng. Ít nhất thì trong những ngày này... Ayo đã có thể ngủ ngon.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta nhất định phải cứu lấy Địa Mạch.
Xilonen:
Ừm. Nếu không thì những linh hồn chịu đau khổ như vậy sẽ ngày càng nhiều.
Xilonen:
Sau khi loại bỏ hoàn toàn sức mạnh Vực Sâu ở Vương Quốc Dạ Thần, Hỏa Thần sẽ khôi phục toàn bộ Địa Mạch. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của cô ấy.
Paimon:
Cho nên chúng ta không chỉ chiến đấu vì những người còn sống, mà còn là vì những linh hồn đã khuất nữa...
Nhà Lữ Hành:
Nó làm tôi nhớ lại giấc mơ về Capitano...
Citlali:
Giấc mơ về Capitano?
Paimon:
Đúng vậy. Nhà Lữ Hành từng nói ở bên cạnh Capitano cũng có rất nhiều linh hồn như vậy. Không lẽ họ cũng muốn về nhà sao?
Paimon:
Người Khaenri'ah chắc sẽ không thể vào được Vương Quốc Dạ Thần đâu nhỉ?
Paimon:
Nhưng kể ra thì con người của Capitano cứ luôn cố chấp với những việc mà chúng ta cảm thấy không thể.
Citlali:
Ừm. Vương Quốc Dạ Thần dù ở trong trạng thái tốt cũng sẽ không thể tiếp nhận linh hồn của người ngoại quốc. Bởi vì bản thân nó đã bị cách ly với Địa Mạch của các quốc gia khác.
Citlali:
Theo lý mà nói thì linh hồn của người Khaenri'ah cũng sẽ không tụ tập lại khi cảm nhận được Vương Quốc Dạ Thần mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ...
Xilonen:
Nhưng điều có thể chắc chắn là, Capitano cũng muốn góp một phần sức cho những linh hồn lang thang này.
Paimon:
Chuyện này chỉ có thể đợi khi anh ta hành động rồi mới biết được thôi. Anh ta rất không muốn nói về chuyện của mình.
Paimon:
Vẫn nên tập trung vào trận chiến tiếp theo thôi. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Xilonen:
Ừm, tôi sẽ làm.
Xilonen:
Dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay tàn khốc thì chúng ta vẫn nên nhìn thẳng vào vấn đề. Sự thật sẽ không vì chúng ta không biết gì mà thay đổi.
Citlali:
Đêm nay đã có quá nhiều linh hồn mà chúng ta không thể giúp gì được. Thật xin lỗi...
Paimon:
Không cần xin lỗi đâu, đây đâu phải là trách nhiệm của cô.
Citlali:
Đúng vậy. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này thì vẫn phải bắt đầu từ gốc rễ là Địa Mạch đã.
Xilonen:
Tất cả đều sẽ trở thành ý nghĩa cho trận chiến này.
Xilonen:
Nhà Lữ Hành, trước khi xuất phát, hãy nhớ giao Tên Cổ của mình cho Hỏa Thần nhé. Cô ấy sẽ giới thiệu với tất cả người dân Natlan về Tên Cổ này và hàm ý trong đó.
Xilonen:
Chuyện tiếp theo, đều trông cậy vào cậu rồi.
Paimon:
Đừng quên là chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh để cổ vũ nhé.

Cuộc Chinh Phạt Của Ngôi Sao Và Lửa Đỏ
Tiếp theo chính là thời khắc quyết chiến với Vực Sâu, mọi người ở Natlan đều sẽ ủng hộ bạn bằng mọi cách. Sau khi sẵn sàng, hãy xuất phát tới chiến trường cuối cùng đi.
Lắng nghe Mavuika phát biểu
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai vị đến rồi.
Mavuika:
Nhìn ánh mắt đầy tự tin của cậu, chắc là chuyện Tên Cổ đã hoàn thành rồi nhỉ?
Paimon:
Đã xong rồi. Xilonen có dặn dò là khi gặp mặt thì đưa cho cô xem!
Mavuika:
TumainiHy Vọng... Quả thật, không có Tên Cổ nào phù hợp với cậu hơn rồi.
Otaska:
Đó là... Tên Cổ sao?
Rayen:
Nghe nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một người nước ngoài được rèn Tên Cổ... Xem ra đã thành công rồi. Nhưng trên đó rốt cuộc viết gì vậy?
Mavuika:
Xem ra không chỉ có tôi tò mò, mà họ cũng rất mong chờ Tên Cổ của cậu đấy. Nhà Lữ Hành, Paimon, đến bên cạnh tôi nào.
Mavuika:
Như mọi người đã thấy, thứ mà tôi đang cầm đây chính là Tên Cổ của Nhà Lữ Hành.
Mavuika:
Trong đây chứa đựng sự kỳ vọng của Wayob dành cho cậu ấy, cũng có nghĩa là vùng đất này kết nối chúng ta lại với nhau, như những người nhà thân thiết vậy.
Mavuika:
Tumaini... Đây chính là Tên Cổ của cậu ấy. Giống như những vì sao trong đêm đen, ngọn lửa trong cánh đồng băng giá, là "Hy Vọng" chói lọi và ấm áp nhất.
Sakowew:
"Tumaini"Hy Vọng...!
Tantoo:
Hy vọng... Sau bao nhiêu năm không ngừng chiến đấu, chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi sao?
Mavuika:
Từ khi Vực Sâu xâm nhập, Địa Mạch suy yếu, Thơ Hoàn Hồn đã phù hộ cho Natlan cả mấy ngàn năm.
Mavuika:
Chúng ta sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Khi còn nhỏ, chúng ta đi theo bóng lưng của cha mẹ. Sau khi trưởng thành, chúng ta thay họ chinh chiến ở tiền tuyến.
Mavuika:
Chúng ta đều biết rõ đoạn đường này khó khăn thế nào. Chính vì có mọi người giúp đỡ, nên hôm nay tôi mới có cơ hội quyết chiến với Vực Sâu, mới có hy vọng kết thúc chiến tranh.
Mavuika:
Vinh dự này thuộc về toàn bộ Natlan, thuộc về tất cả chúng ta.
Otaska:
Vì Natlan!
Mọi Người Đồng Thanh:
Vì Natlan...!!
Mavuika:
Sự đau khổ dài đằng đẵng luôn là ký ức của chúng ta. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể ngẩng cao đầu, tự hào mà nói với con cháu rằng... Chúng ta đã chiến thắng nó.
Mavuika:
Vì những anh hùng đã hy sinh, vì những đồng đội đã cống hiến cả đời, vì tất cả những ai đã mở đường cho chúng ta vượt qua thử thách và gian khổ. Vì Natlan...
Mavuika:
Chúng ta nhất định sẽ cất vang khúc khải hoàn! Bởi vì chúng ta sẽ không chiến đấu một mình!
Mọi Người Đồng Thanh:
Chúng ta sẽ không chiến đấu một mình!
Mavuika:
Xuất phát!
Nói chuyện với Mavuika
Mavuika:
Chúng ta đến rồi! Chắc cậu cũng không còn lạ gì cảnh sắc của Vương Quốc Dạ Thần nữa nhỉ.
Mavuika:
Sự xâm thực của Vực Sâu ở đây không nghiêm trọng lắm. Đây cũng là nơi cuối cùng chúng ta có thể dừng chân.
Mavuika:
Một khi quyết định xuất phát thì phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch cuối cùng. Nếu không thì cho dù khả năng chống lại Vực Sâu ăn mòn của chúng ta có mạnh đến đâu thì vẫn sẽ bị ô nhiễm và tan rã.
Paimon:
Đây gọi là không có đường lui sao?
Paimon:
Tôi cũng không biết tại sao nữa. Sau khi hai người rời đi thì tôi vô thức lại thấy được cảnh tượng ở đây.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Mavuika:
Là Lửa Thánh đã kết nối chúng ta lại với nhau. Nó cùng lúc đưa chúng tôi và cả tinh thần của mọi người cùng vào đây.
Mavuika:
Nhưng cũng chỉ có thể đến đây thôi. Vực Sâu có khả năng làm ô nhiễm tinh thần, cho nên mọi người không thể cùng chúng tôi đi vào sâu hơn được.
Mavuika:
Nhưng tôi thấy trước khi xuất phát, những người bạn đồng hành mà cậu đã làm quen trong chuyến hành trình vẫn còn lời muốn nói đấy.
Nhà Lữ Hành:
Thời gian đang rất gấp rút rồi mà đúng không?
Mavuika:
Ừm, nhưng vẫn còn thời gian để nói lời tạm biệt.
Mavuika:
Nếu muốn xuất phát tiếp thì đến đây tìm tôi nhé, tôi sẽ giải thích cho cậu về kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Nhận chúc phúc từ "Con Của Tiếng Vang"
Pacal:
Sắp xuất phát rồi đúng không?
Pacal:
Sự dũng mãnh của cậu đã hóa thành sóng âm vang vọng khắp thung lũng. Con Của Tiếng Vang đã theo âm vang mà đến để chúc phúc cho cậu.
Kachina:
Mọi người sẽ luôn ủng hộ anh, và sẽ luôn ở Đấu Trường Lửa Thánh đợi anh trở về!
Xilonen:
Sức mạnh của Vực Sâu rất lớn mạnh, nhưng chúng ta đã từng chiến thắng nó, nên không cần phải sợ hãi.
Xilonen:
Hãy tạo ra một tương lai hoàn toàn mới cho Natlan nhé.
Pacal:
Sắp xuất phát rồi đúng không?
Pacal:
Sự dũng mãnh của cậu đã hóa thành sóng âm vang vọng khắp thung lũng. Con Của Tiếng Vang đã theo âm vang mà đến để chúc phúc cho cậu.
Kachina:
Mọi người sẽ luôn ủng hộ anh, và sẽ luôn ở Đấu Trường Lửa Thánh đợi anh trở về!
Xilonen:
Sức mạnh của Vực Sâu rất lớn mạnh, nhưng chúng ta đã từng chiến thắng nó, nên không cần phải sợ hãi.
Xilonen:
À, Nepecha nói em ấy rất muốn gặp cậu, nên tôi đã đưa em ấy đến đây rồi.
Nepecha:
Chào anh.
Nepecha:
Không lâu trước đây, anh và chị Xilonen đã cứu em, còn tìm lại cái tên thuộc về em nữa.
Nepecha:
Giờ đây anh sẽ xông đến nơi nguy hiểm nhất, bảo vệ "tên" của tất cả mọi người trên mảnh đất này...
Kachina:
Đúng vậy, anh ấy là lợi hại nhất!
Nepecha:
Chị Xilonen có nói, "tên" là một loại chúc phúc. Em cũng muốn tặng cho anh sự chúc phúc của em.
Nepecha:
Mấy lời phức tạp thì em không biết nói đâu. Ừm... Chúc anh bình an trở về và quay lại Con Của Tiếng Vang làm khách...
Nepecha:
Lần tới, hãy để em và mọi người đón sinh nhật của anh nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Kachina:
Hihi, thống nhất vậy đi!
Xilonen:
Đây chính là hẹn ước gặp nhau trong tương lai.
Xilonen:
Bất kể khi nào cậu ghé thăm Con Của Tiếng Vang, chúng tôi cũng sẽ mở rộng cửa chào đón, chuẩn bị thật nhiều thịt nướng và rượu ngon.
Xilonen:
Tôi tin cậu nhất định sẽ chiến thắng.
Nhận chúc phúc từ "Dòng Dõi Vườn Treo"
Wayna:
Tôi đại diện cho tất cả thành viên của Dòng Dõi Vườn Treo, gửi lời chúc phúc đến cậu.
Kinich:
Từ tên của "Hồi Hỏa" cho thấy, vạn sự đều có cái giá của nó. Chúng ta đã dâng hiến máu và nước mắt cho chiến tranh, giờ là lúc thu hoạch kết quả rồi.
Kinich:
Không chỉ tôi và cậu muốn phục thù, mà còn có cả nó nữa.
Kongamato:
Vào Đêm Hồi Hỏa, ta từng nói là ý chí của Kongamato sẽ luôn tiến về phía trước, cho tới khi san bằng Vực Sâu...
Kongamato:
Dạo này trong giấc mơ, ta đã gặp lại Burkina, người bạn mà ta tin tưởng nhất.
Kongamato:
Anh ta tin chắc đây sẽ là trận chiến cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, bảo ta phải hỗ trợ cho anh hùng của thời đại này.
Kongamato:
...Quả nhiên đó là ngươi, nhà lữ hành phương xa.
Kongamato:
Lúc đó ta đã cảm nhận được vẻ đặc biệt của ngươi. Ngươi rất giống người đó, người có thể thuyết phục Burkina...
Kongamato:
Ta tin ngươi sẽ đánh bại được thế lực bóng tối. Phép màu đó sẽ thuộc về thời đại này.
Kinich:
"Mọi việc đã làm, ngọn lửa sẽ chất vấn". Vực Sâu đã đến lúc trả giá cho những gì mình làm rồi.
Kinich:
Ngoài ra, Ajaw cũng có lời muốn nói.
Ajaw:
Mặc dù các ngươi đều là thuộc hạ của ta, nhưng cũng đã mang đến cho ta nhiều trò tiêu khiển không tồi.
Ajaw:
Những năm tháng như vậy nên được kéo dài, nếu kết thúc ở đây thì sẽ thật đáng tiếc.
Ajaw:
Ta thì dĩ nhiên không thành vấn đề rồi, chỉ cần các ngươi đừng hối tiếc là được.
Kinich:
Nếu đã quen với Ajaw thì chắc sẽ biết đây là lời nói tốt nhất mà nó có thể nói ra rồi.
Wayna:
Tôi đại diện cho tất cả thành viên của Dòng Dõi Vườn Treo, gửi lời chúc phúc đến cậu.
Kinich:
Từ tên của "Hồi Hỏa" cho thấy, vạn sự đều có cái giá của nó. Chúng ta đã dâng hiến máu và nước mắt cho chiến tranh, giờ là lúc thu hoạch kết quả rồi.
Kinich:
Vực Sâu cũng đã đến lúc trả giá cho tất cả mọi chuyện rồi.
Kinich:
Ngoài ra, Ajaw cũng có lời muốn nói.
Ajaw:
Mặc dù các ngươi đều là thuộc hạ của ta, nhưng cũng đã mang đến cho ta nhiều trò tiêu khiển không tồi.
Ajaw:
Những năm tháng như vậy nên được kéo dài, nếu kết thúc ở đây thì sẽ thật đáng tiếc.
Ajaw:
Ta thì dĩ nhiên không thành vấn đề rồi, chỉ cần các ngươi đừng hối tiếc là được.
Kinich:
Nếu đã quen với Ajaw thì chắc sẽ biết đây là lời nói tốt nhất mà nó có thể nói ra rồi.
Nhận chúc phúc từ "Cư Dân Suối Nước"
Amina:
Dòng chảy và sóng lớn đổ dồn về đây, Cư Dân Suối Nước đã tập kết lại!
Mualani:
Chú Nuu cũng đến gửi lời chúc phúc rồi!
Nuu:
So với lịch sử mà vị anh hùng như cậu sắp mở ra, thì sự tích của tôi đã không còn đáng để nhắc đến nữa rồi.
Nuu:
Tôi nghĩ, năm xưa khi tổ tiên của chúng tôi bước lên con đường mạo hiểm, cũng không ngờ rằng họ sẽ lập ra một bộ tộc tồn tại hàng ngàn năm.
Nuu:
Mọi thứ chúng ta làm, sẽ được thế hệ sau chứng kiến và ca tụng dưới một hình thức vĩ đại hơn.
Mualani:
Vậy thì tại sao chúng ta lại không ghi lại câu chuyện của cậu ấy lên bia đá nhỉ. Giống như truyền thuyết về đảo thần bí vậy!
Mualani:
Haha, vậy tôi phải làm ngay thôi, nếu không sẽ có người làm trước tôi mất!
Mualani:
Mọi người ở Cư Dân Suối Nước đều hy vọng cậu sẽ trở thành đại anh hùng. Cả tôi cũng thế...
Mualani:
Nhưng ngoài chuyện này ra, nguyện vọng của tôi với tư cách là một người bạn thân lại rất đơn giản...
Mualani:
Sau khi trận chiến này kết thúc, hãy dẫn theo Paimon cùng đi tắm suối nước nóng nhé!
Mualani:
Đã là bạn bè thì chúng ta nên mãi vui vẻ bên nhau, mãi làm những việc vui thích chứ!
Nhà Lữ Hành:
Nhất trí!
Mualani:
Nhất trí!
Amina:
Dòng chảy và sóng lớn đổ dồn về đây, Cư Dân Suối Nước đã tập kết lại!
Mualani:
Tôi rất thích suối nước nóng của bộ tộc, có ngâm bao lâu cũng không đủ.
Mualani:
Hôm nay, ngày mai hay ngày kia cũng muốn luôn.
Mualani:
Đi cùng bạn bè và cậu, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Mualani:
Sau khi trận chiến này kết thúc, hãy dẫn theo Paimon cùng đi tắm suối nước nóng nhé! Hứa chứ?
Nhà Lữ Hành:
Nhất trí!
Mualani:
Tuyệt, tôi rất mong chờ đấy!
Nhận chúc phúc từ "Hội Hoa Vũ"
Mutota:
Cầu mong bầu trời sẽ mãi trong veo, cầu mong chúng ta sẽ mãi dang cánh bay lượn. Hội Hoa Vũ sẽ tập trung tại đây vì nguyện vọng chung.
Chasca:
Chiến tranh có ý nghĩa nặng nề, nhưng bước chân của chúng ta chưa bao giờ dừng lại.
Chasca:
Hòa bình trong mơ đã ở ngay trước mắt, cậu có cơ hội dùng đôi tay của mình để tạo ra một tương lai như vậy.
Chasca:
Tôi sẽ ở đây ủng hộ cậu... Với lại, sau khi biết cậu sắp xuất chinh, Coya cũng đã đến.
Coya:
Cheep...
Chasca:
Chúng tôi đều phải đối mặt với những sự lựa chọn khó khăn về gia đình. Sau sự việc đó, cuối cùng chúng tôi cũng đã bỏ qua hiềm khích trước kia, và rõ ràng chị ấy hiểu được sự ràng buộc của xã hội loài người đối với tôi.
Chasca:
Chị ấy nói, nếu tôi đã tìm thấy tình yêu và niềm hạnh phúc mới ở đây, thì chị ấy cũng muốn bảo vệ nơi này vì tôi.
Chasca:
Và tôi... cũng sẽ làm vậy với chị ấy.
Chasca:
Ngoài ra, còn có gia đình loài người của tôi nữa... và cũng là cha mẹ của Chuychu.
Chasca:
Có thể trong mắt cậu, mối quan hệ xã hội của tôi là một mớ hỗn độn... Nhưng không sao, sau này tôi sẽ xử lý tốt từng chuyện một.
Chasca:
Tôi sẽ không phụ lòng những chuyến mạo hiểm mà chúng ta từng trải qua, tôi sẽ vượt qua thử thách của vận mệnh, trở thành một bản thân tốt đẹp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cuối cùng thì cô cũng trở thành "người hòa giải" cho chính mình rồi.
Chasca:
Cảm ơn, nhưng bên cạnh đó...
Chasca:
Tôi cũng sẽ trở thành nguồn sức mạnh tuyệt đối đáng tin cậy trong hành trình tương lai của cậu.
Mutota:
Cầu mong bầu trời sẽ mãi trong veo, cầu mong chúng ta sẽ mãi dang cánh bay lượn. Hội Hoa Vũ sẽ tập trung tại đây vì nguyện vọng chung.
Chasca:
Chiến tranh có ý nghĩa nặng nề, nhưng bước chân của chúng ta chưa bao giờ dừng lại.
Chasca:
Hòa bình trong mơ đã ở ngay trước mắt, cậu có cơ hội dùng đôi tay của mình để tạo ra một tương lai như vậy.
Chasca:
Tôi tin rằng tất cả những gì chúng ta làm đều có ý nghĩa.
Nhận chúc phúc từ "Chủ Nhân Gió Đêm"
Biram:
Tôi đã tìm thấy gợi ý trong giấc mơ và đã kể cho mọi người trong bộ tộc, cậu chính là ngôi sao sáng nhất trên làn khói đêm.
Biram:
Ngàn vạn linh hồn sẽ chúc phúc cho chuyến đi của cậu.
Ororon:
Sau hôm nay, cây cối sẽ nảy mầm vì cậu, côn trùng sẽ tung bay vì cậu, vạn vật sẽ vì cậu mà luân chuyển.
Nhà Lữ Hành:
Có phải hơi khoa trương rồi không...
Ororon:
Không. Mảnh đất Natlan sẽ thai nghén những sinh mệnh, còn Vực Sâu thì không thể sinh ra bất cứ thứ gì.
Citlali:
Nơi này không chỉ có những sinh mệnh, mà còn có vô số ký ức và câu chuyện.
Citlali:
Vì tuổi thọ của tôi dài hơn con người, nên tôi hiểu được sự sinh ra và chết đi có ý nghĩa như thế nào trong mắt người khác.
Citlali:
Người chết được an ủi vì người sống, người sống cũng vì người chết mà dũng cảm tiến bước.
Citlali:
...Đây đều là dấu vết chúng ta để lại trên thế giới, nên nếu tất cả trở về với hư vô thì thật đáng tiếc.
Citlali:
Ừm, cảm ơn cậu đã tham gia cuộc chiến.
Citlali:
Tôi sẽ đợi cậu trở về.
Nhận chúc phúc từ "Cộng Đồng Trù Phú"
Acatl:
Tận cùng của mặt đất, chính là ngọn lửa nguồn. Chúng tôi mang đến lời chúc phúc từ nơi xa, xin hãy nhận lấy sự tôn kính của Cộng Đồng Trù Phú.
Iansan:
Sức mạnh không phải là ân điển từ trên trời rơi xuống, mà là từng bước tích lũy.
Iansan:
Natlan có lịch sử hàng ngàn năm. Tôi tin rằng mỗi một người sống trên mảnh đất này dù vô tình hay hữu ý cũng đều đã góp phần tạo nên cục diện hôm nay.
Iansan:
Tôi rất tán đồng quan niệm thời gian của Hỏa Thần đại nhân. Cô ấy cho rằng quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại, và bây giờ chúng ta đang đứng ở cùng một thời điểm thế này.
Iansan:
Tôi rất tin tưởng vào kết quả của trận chiến này. Chiến thắng chắc chắn thuộc về Natlan.
Iansan:
Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu... khá cá nhân.
Iansan:
Sau khi chiến tranh kết thúc, hãy đến thăm Cộng Đồng Trù Phú nhé.
Acatl:
Haha, đúng vậy. Người trong bộ tộc chúng tôi đều rất muốn gặp cậu đấy.
Iansan:
Đến lúc đó tôi và Varesa sẽ dẫn cậu đi cảm nhận bầu không khí của Cộng Đồng Trù Phú.
Iansan:
Cụ thể là gì thì tôi sẽ giữ bí mật trước. Tóm lại, sẽ không làm cậu thấy thất vọng đâu.
Sau khi chuẩn bị xong, nói chuyện với Mavuika
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, chuẩn bị xong rồi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Mavuika:
Được rồi. Trận chiến tiếp theo chúng ta phải chia ra hành động trước, sau đó mới cùng đối mặt với kẻ thù thật sự.
Mavuika:
Trong trận chiến trước đó chắc cậu đã từng xử lý qua Khối U Vực Sâu rồi. Nếu không tiêu diệt nó thì ma vật Vực Sâu sẽ không ngừng xuất hiện.
Mavuika:
Kẻ địch mà chúng ta sắp đối mặt cũng có hệ thống tương tự, và chúng đã sớm giấu nó đi.
Mavuika:
Tôi khá quen thuộc với Vương Quốc Dạ Thần, nên tôi sẽ đi tìm và phá hủy cái lõi ấy. Cậu cứ đi thẳng đến nơi chiếm cứ của kẻ địch thật sự nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Mavuika:
Ừm, vậy chúng ta hành động thôi.
Mavuika:
Hãy lấy hết can đảm ra nào! Đừng sợ hãi những điều chưa biết, cả Natlan đều đang ủng hộ hai chúng ta đấy.
Mavuika:
"Chúng ta sẽ không chiến đấu một mình."
Paimon:
Mavuika bắt đầu hành động rồi, Nhà Lữ Hành cũng nên xuất phát chứ nhỉ. Hmm, có phải tôi không nên gây cản trở nữa không...
Paimon:
Yên tâm đi, tôi không quên lời hứa của chúng ta đâu! Tôi sẽ cố gắng cổ vũ hai người!
Paimon:
Đừng lo lắng chuyện tôi sẽ sợ hãi nhé! Tôi có là đứa trẻ nhát đến mức phải bật đèn sáng mới ngủ được đâu!
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi quay về nhé.
Paimon:
Ừm!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Nhà Lữ Hành sẽ không chiến đấu một mình đâu, bởi vì còn có chúng tôi ở đây rồi!
Thăm dò phía trước
Khi bạn xuất phát, Mavuika đã tiến sâu vào Vương Quốc Dạ Thần bị ô nhiễm...
Thăm dò phía trước
Hine:
Chị, lâu rồi không gặp. Em dưới hình dạng bây giờ là dáng vẻ quen thuộc nhất trong ký ức của chị phải không?
Hine:
Nói vậy hình như cũng không đúng, mới đây chúng ta đã gặp nhau trong mơ một lần rồi. Chỉ là... chị chưa từng nói cho ai biết thôi.
Mavuika:
...
Mavuika:
Chị không ngờ là đến cả "em" cũng được đánh thức. Rõ ràng đã năm trăm năm trôi qua rồi...
Hine:
Hihi, đúng vậy. "Em" thật sự đã tái sinh rất nhiều lần rồi, nhưng câu chuyện và ký ức của "Hine" vẫn sẽ không vì thế mà biến mất.
Hine:
Quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại cùng lúc, cho nên chúng ta có thể gặp lại nhau cũng rất hợp lý.
Mavuika:
Đúng vậy.
Mavuika:
Tiếc thật, chúng ta không có thời gian để ôn lại chuyện cũ rồi.
Hine:
Kế hoạch của chị sắp thực hiện tới giai đoạn cuối cùng rồi, đúng không?
Hine:
Em biết mà. Nếu là chị thì dù việc khó khăn đến đâu chị cũng có thể làm được.
Hine:
Em rất muốn giúp chị ở thời đại này, nhưng em chỉ là một người bình thường, không thể vượt qua được thời gian.
Hine:
Lúc nhỏ em có nói là sẽ đi tìm chị... Nhưng em đã tốn rất nhiều thời gian và thử rất nhiều cách, kết quả vẫn không thể thực hiện được.
Mavuika:
Không, em đã thực hiện được rồi.
Hine:
A, lẽ nào ý của chị là... Con ếch giấy của em, chị đã nhận được rồi sao?
Mavuika:
Còn quyển sổ tay xây dựng của em nữa, gia đình mà em giao phó đã gửi lại cho chị nguyên vẹn.
Hine:
Haha, vậy thì tốt quá. Em còn tưởng trong năm trăm năm đó họ đã tiện tay vứt đi trong lúc dọn nhà rồi chứ.
Mavuika:
Không, họ vẫn luôn ghi nhớ ân tình của em. Chị đã biết được rất nhiều chuyện của em từ họ.
Hine:
Xem ra em đã tin tưởng đúng người rồi.
Hine:
Nhưng những thứ em viết trên đó chắc đã lỗi thời rồi nhỉ?
Mavuika:
Ừm, cũng khá lỗi thời rồi.
Hine:
Không còn cách nào khác, thời gian đã trôi qua lâu rồi. Em cũng đâu phải kiến trúc sư vĩ đại, nên không thể tạo ra những thiết kế mang tính lịch sử gì.
Hine:
Nhưng em đã sống rất hạnh phúc. Em đã giúp đỡ rất nhiều người vô gia cư, bận rộn cả đời vì họ...
Hine:
Không có thời gian rảnh rỗi, cũng không có tình yêu. Nhưng không sao, là chị đã dạy em rằng trên thế giới này có quá nhiều chuyện quan trọng hơn cả bản thân mình mà.
Hine:
Có lẽ chị cũng không có thời gian để dừng chân tận hưởng nhỉ?
Mavuika:
Ừm, chị không cần đâu... Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, dù là Vực Sâu hay bản thân chị.
Mavuika:
Nhưng mà Hine, cách em xuyên qua thời gian để đến đây gặp chị, lợi hại hơn nhiều so với một con ếch giấy đấy.
Mavuika:
Chị đã cảm nhận được tình cảm của em, và chị cũng sẽ mãi yêu em.
Hine:
Hihi, cha mẹ cũng luôn yêu chị. Chúng ta là người một nhà, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi!
Mavuika:
Chị phải xuất phát rồi, có một vị anh hùng khác đang chờ chị.
Hine:
Cố lên nhé chị!
Hine:
Vì Natlan!
Nói chuyện với Atea
Atea:
Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy.
Atea:
Chỗ này cứ giao cho chúng tôi đi. Nếu ma vật Vực Sâu vẫn còn tấn công thì chúng tôi sẽ chặn chúng lại.
Atea:
Chúng tôi đã gặp nhau trong mơ, vậy là đủ rồi.
Atea:
Quảng trường là nơi quan trọng để ý chí của họ kết nối với Vương Quốc Dạ Thần. Nếu Vực Sâu xâm chiếm nơi đó thì khả năng cao sẽ lại tràn ra ngoài Natlan.
Atea:
Không thể gặp lại Mualani tuy đáng tiếc, nhưng nếu không bảo vệ được Natlan thì tôi sẽ càng nuối tiếc hơn.
Atea:
Mualani sẽ trở thành một chiến binh mạnh hơn cả tôi, cũng sẽ lập nên nhiều thành tích hơn tôi. Tôi rất yên tâm.
Atea:
Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy.
Nechca:
Phù, em không ngờ là em lại làm được chuyện như vậy...
Nechca:
Chào anh.
Nhà Lữ Hành:
Em là...
Nechca:
Anh còn nhớ Tlazolli chứ? Đó là mẹ em... Em cũng biết mẹ em đã làm ra chuyện xấu.
Nechca:
Em đã gặp được mẹ trong giấc mơ. Mẹ luôn miệng xin lỗi em, còn em thì không biết làm thế nào để an ủi.
Nechca:
Bởi vì người mà mẹ cần phải xin lỗi nên là Nepecha, còn có nhiều người khác bị mẹ trưng dụng ký ức nữa.
Atea:
Nechca cũng đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, tôi cũng đã cho Nechca một đề nghị.
Atea:
Thay vì suy ngẫm về lỗi lầm đã phạm phải, chi bằng nghĩ xem bây giờ còn cơ hội nào để bù đắp thì hơn.
Nechca:
Trong mơ, mẹ nghiêm túc nghe em nói mọi chuyện, cũng đồng ý cho em mượn sức mạnh. Vậy nên em mới có thể giúp anh bằng cách thức vừa rồi.
Nechca:
Mặc dù trước đây mẹ đã phạm sai lầm lớn, nhưng hiện tại... ít nhất thì năng lực của mẹ đã được dùng vào chuyện đúng đắn.
Nhà Lữ Hành:
Sự giúp đỡ này rất có ý nghĩa.
Atea:
Cháu rất tài năng, dì thật sự không hy vọng chúng ta lại quen biết nhau ở đây.
Nechca:
Nhưng chúng ta đều đã nắm bắt được cơ hội tốt nhất, không phải sao?
Nechca:
Cố lên, anh là niềm hy vọng của mọi người đó.
Atea:
Chỗ này cứ giao cho chúng tôi đi. Nếu ma vật Vực Sâu vẫn còn tấn công thì chúng tôi sẽ chặn chúng lại.
Atea:
Chúng tôi đã gặp nhau trong mơ, vậy là đủ rồi.
Atea:
Quảng trường là nơi quan trọng để ý chí của họ kết nối với Vương Quốc Dạ Thần. Nếu Vực Sâu xâm chiếm nơi đó thì khả năng cao sẽ lại tràn ra ngoài Natlan.
Atea:
Không thể gặp lại Mualani tuy đáng tiếc, nhưng nếu không bảo vệ được Natlan thì tôi sẽ càng nuối tiếc hơn.
Atea:
Mualani sẽ trở thành một chiến binh mạnh hơn cả tôi, cũng sẽ lập nên nhiều thành tích hơn tôi. Tôi rất yên tâm.
Tiếp tục thăm dò phía trước
Vichama:
Là cậu à! Quả nhiên cậu đến rồi!
Mallko:
Lần thứ hai gặp mặt rồi, còn nhớ tôi không? Tôi là Mallko, lúc mọi người đến cứu Kachina thì tôi đã cố gắng để thể hiện ra hình dáng con người.
Mallko:
Vichama đã kể cho tôi nghe về trận chiến kinh hoàng trên mặt đất, và giờ đây, linh hồn của Vương Quốc Dạ Thần đã được đánh thức...
Vichama:
Quan trọng hơn hết là sau tất cả, chúng tôi cũng đã được kề vai chiến đấu.
Vichama:
Chuyện này đều phải cảm ơn cậu, và bà Citlali nữa.
Mallko:
Con đường phía trước đã bị Vực Sâu ăn mòn nghiêm trọng, rất khó đi. Tôi có thể tạo ra chút ánh sáng giống như lúc trước.
Vichama:
Tôi sẽ phụ trách trinh sát và chiến đấu. Năm đó tôi cũng rất có thực lực đấy, không giống như dáng vẻ ủ rũ mà cậu thấy đâu.
Vichama:
Nào, đi theo tôi.
Nhà Lữ Hành:
Phiền mọi người rồi.
Mallko & Vichama:
Không có chi!
Tiếp tục thăm dò phía trước
Bona:
Phù, vẫn là cậu thân thủ phi phàm.
"Cocouik":
Cheep!
Vichama:
Hai vị này là...?
Bona:
Hihi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Mọi người ở đây đều rất lợi hại, đương nhiên bao gồm cả tôi và Coco nữa.
Bona:
Mỗi người đều phải hoàn thành chuyến mạo hiểm của riêng mình, nhưng không phải chuyến nào cũng được biết đến rộng rãi và vang danh lịch sử...
Bona:
Nhưng chúng ta của hiện tại... chắc chắn đang thực hiện một việc vô cùng vĩ đại, phải không?
"Cocouik":
Cheep!
Mallko:
Ừm, nói đúng lắm!
Bona:
Vậy thì đi thôi, hãy để chúng tôi làm trợ thủ của cậu.
Bona:
Tuy tinh linh dẫn đường và {REALNAME[ID(2)|HOSTONLY(true)]} đều không ở bên cạnh, nhưng chắc chắn họ đều đang ủng hộ cậu.
Nói chuyện với Guthred
Vichama:
Thân thủ thật lợi hại. Hơn nữa, trông anh không giống người Natlan nhỉ?
Mallko:
Tôi chưa từng thấy qua một linh hồn như anh ở Vương Quốc Dạ Thần.
Bona:
Vương Quốc Dạ Thần chắc sẽ không tiếp nhận linh hồn của những nơi khác đâu nhỉ?
"Cocouik":
Croo...
Guthred:
Đúng vậy. Nhưng nói chính xác hơn thì tôi không phải linh hồn, mà chỉ là một "câu chuyện" được tạo nên từ nhiều người Natlan.
Guthred:
Tôi là đội phó mà ngài ấy tin tưởng nhất. Năm trăm năm trước chúng tôi đã cùng nhau chống lại Vực Sâu, cuối cùng tôi đã hy sinh mạng sống trên chiến trường.
Guthred:
Shaman của Chủ Nhân Gió Đêm đã ghi lại câu chuyện của tôi trên tấm vải. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều người biết đến tên của tôi.
Vichama:
Cũng có nghĩa là, vừa là anh, vừa không phải là anh sao?
Guthred:
Ừm, thứ tôi thể hiện ra chỉ là dáng vẻ của tôi được ghi lại trong câu chuyện. Họ đều cho rằng tôi là một vị anh hùng huy hoàng, nhưng thật ra không phải như vậy.
Guthred:
Trong vài mảnh ký ức vụn vặt, tôi dần hiểu được "tôi" thật sự.
Guthred:
Khác với vị chỉ huy đầy chính nghĩa, tôi trung thành nhưng lại tàn nhẫn. Bởi vì tôi cho rằng như vậy sẽ có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn, giữa chúng tôi luôn có tranh chấp.
Mallko:
Có... có chuyện như vậy sao?
Guthred:
...Nếu là vì để bảo vệ lợi ích của chỉ huy, "tôi" sẽ làm mọi cách.
Guthred:
Tất cả những lý tưởng và chính nghĩa trên thế gian đều rất dễ vụn vỡ. Tôi phải bảo vệ sự sắc bén của ngài ấy, bởi vì cần phải có một bàn tay mạnh mẽ để chống lại kẻ địch mạnh.
Guthred:
Đây chính là... "vinh quang của Khaenri'ah" trong mắt tôi.
Guthred:
Ừm.
Guthred:
Mọi sự tin tưởng đều có nguyên do. Tin chắc là cậu cũng sẽ sớm hiểu ra thôi.
Guthred:
Do hạn chế của Địa Mạch, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Phía trước đang ngày càng gần với nơi chiếm đóng của Vực Sâu rồi.
Vichama:
Nhưng không sao, những linh hồn tồn tại trong Vương Quốc Dạ Thần đều sẽ cổ vũ cho cậu.
Mallko:
Cậu sẽ trở thành anh hùng của thời đại mới.
Bona:
Đúng là giỏi thật! Cậu lại khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Och-Kan:
(Ánh sáng sẽ tiếp tục chỉ dẫn cho ngươi để chiếu sáng bóng tối không đáy.)
Guthred:
Đi đi, vì Natlan, cũng là vì toàn thể nhân loại Teyvat đã từng chết vì Vực Sâu.
Guthred:
Lần này không phân lập trường, không phân quốc gia nữa... "Chúng ta" sẽ chiến thắng.
Vichama:
Thân thủ thật lợi hại. Hơn nữa, trông anh không giống người Natlan nhỉ?
Mallko:
Tôi chưa từng thấy qua một linh hồn như anh ở Vương Quốc Dạ Thần.
Guthred:
Đúng vậy. Nhưng nói chính xác hơn thì tôi không phải linh hồn, mà chỉ là một "câu chuyện" được tạo nên từ nhiều người Natlan.
Guthred:
Tôi là đội phó mà ngài ấy tin tưởng nhất. Năm trăm năm trước chúng tôi đã cùng nhau chống lại Vực Sâu, cuối cùng tôi đã hy sinh mạng sống trên chiến trường.
Guthred:
Shaman của Chủ Nhân Gió Đêm đã ghi lại câu chuyện của tôi trên tấm vải. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều người biết đến tên của tôi.
Vichama:
Cũng có nghĩa là, vừa là anh, vừa không phải là anh sao?
Guthred:
Ừm, thứ tôi thể hiện ra chỉ là dáng vẻ của tôi được ghi lại trong câu chuyện. Họ đều cho rằng tôi là một vị anh hùng huy hoàng, nhưng thật ra không phải như vậy.
Guthred:
Trong vài mảnh ký ức vụn vặt, tôi dần hiểu được "tôi" thật sự.
Guthred:
Khác với vị chỉ huy đầy chính nghĩa, tôi trung thành nhưng lại tàn nhẫn. Bởi vì tôi cho rằng như vậy sẽ có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn, giữa chúng tôi luôn có tranh chấp.
Mallko:
Có... có chuyện như vậy sao?
Guthred:
...Nếu là vì để bảo vệ lợi ích của chỉ huy, "tôi" sẽ làm mọi cách.
Guthred:
Tất cả những lý tưởng và chính nghĩa trên thế gian đều rất dễ vụn vỡ. Tôi phải bảo vệ sự sắc bén của ngài ấy, bởi vì cần phải có một bàn tay mạnh mẽ để chống lại kẻ địch mạnh.
Guthred:
Đây chính là... "vinh quang của Khaenri'ah" trong mắt tôi.
Guthred:
Ừm.
Guthred:
Mọi sự tin tưởng đều có nguyên do. Tin chắc là cậu cũng sẽ sớm hiểu ra thôi.
Guthred:
Do hạn chế của Địa Mạch, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Phía trước đang ngày càng gần với nơi chiếm đóng của Vực Sâu rồi.
Vichama:
Nhưng không sao, những linh hồn tồn tại trong Vương Quốc Dạ Thần đều sẽ cổ vũ cho cậu.
Mallko:
Cậu sẽ trở thành anh hùng của thời đại mới.
Guthred:
Đi đi, vì Natlan, cũng là vì toàn thể nhân loại Teyvat đã từng chết vì Vực Sâu.
Guthred:
Lần này không phân lập trường, không phân quốc gia nữa... "Chúng ta" sẽ chiến thắng.
Thăm dò con đường phía trước
Nhà Lữ Hành:
(Không ngờ tình hình nơi này lại hỗn loạn như vậy, cũng là do Địa Mạch bị tổn hại sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Đường đi sụp đổ rồi, nhưng kết cấu phía trên vẫn khá hoàn chỉnh... Xem ra con đường phía trước nằm ở đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ phải làm sao để qua đó đây?)
Nhà Lữ Hành:
(Hmm, âm thanh này...)
Chuychu:
Này, Nhà Lữ Hành! Là tôi, Chuychu đây!
Chuychu:
Cậu đang cần giúp đỡ đúng không? Bác sĩ như tôi không chỉ chữa được bệnh, mà còn có thể cấp cứu đấy, haha.
Chuychu:
Tôi biết cậu có năng lực đặc biệt, nên chỉ cần mượn sức mạnh của chúng là có thể đi qua được rồi.
Chuychu:
Mau đi đi.
Chuychu:
Ơ, sao vậy? Sao đột nhiên chấn động dữ dội thế.
Chuychu:
Ồ, hèn chi không thấy cô ấy.
Chuychu:
Như vậy càng không thể lãng phí thời gian nữa! Xưa nay tôi không muốn gây phiền phức cho người khác, nên không được để Hỏa Thần nghĩ tôi đang gây trở ngại cho cậu.
Chuychu:
Ừm.
Chuychu:
Tôi rất vui vì chị ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Lần này khi gặp mặt, chị ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Chuychu:
Nếu sớm được như vậy thì tôi đã không phải lo lắng đến thế.
Chuychu:
...Như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ không đi vào giấc mơ của chị ấy nữa.
Chuychu:
Như vậy mới đúng, làm gì có chuyện em gái đi lo lắng cho chị chứ.
Nhà Lữ Hành:
Cô thật kiên cường.
Chuychu:
Được rồi, đừng nói vậy nữa. Chúng ta nên chấp nhận sự thật và hướng về phía trước.
Chuychu:
Tương lai của Natlan sẽ rất tươi sáng, không phải sao?
Chuychu:
Mau đi đi, Nhà Lữ Hành.
Thử tiếp tục tiến lên
Menilek:
Tôi ôm lấy...
Sundjatta:
Tôi tin tưởng...
Sanhaj:
Tôi công nhận...
Wanjiru:
Tôi chào đón...
Burkina:
Tôi theo chân...
Tupac:
Tôi đồng hành...
Đồng Thanh:
Tenoch, duy nhất và tất cả.
Đến địa điểm chỉ định theo chỉ dẫn
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Hãy để đồng bào của ta soi sáng con đường phía trước.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Mavuika đang ở ngay phía trước.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đi đi, hãy đi tạo ra kỳ tích mà chỉ thần linh mới làm được...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Hỡi ngọn lửa mang tên "nhân loại".

Đích Đến Của Mọi Kỳ Vọng
Dưới sự trợ giúp của đồng đội, cuối cùng bạn và Mavuika đã có cơ hội đối mặt với Gosoythoth. Để kết thúc cuộc chiến của Natlan, hãy cố gắng hết sức để giành chiến thắng nào!
Đến chỗ của "Gosoythoth"
Xumucul:
Chuyện đến nước này, đừng kháng cự vô ích nữa!
Cochanina:
Hãy lụi tàn đi, thế giới rồi sẽ chìm vào bóng tối...
Ndenge:
Chiến tranh cũng chỉ là sự thoi thóp vô nghĩa!
Xumucul:
Ngọn lửa, chính là thứ mai táng cùng Natlan.
movie
Bạn vượt qua vô số chướng ngại để đến được chỗ của Gosoythoth... Giờ đây nó đã hiện nguyên hình.
Bạn nghe thấy giọng nói của Dạ Thần, sức mạnh nguyên tố Hỏa đã thức tỉnh trong cơ thể.
Đánh bại Gosoythoth
Cochanina:
Ngọn lửa như vậy ta đã thấy hàng chục lần rồi. Đợi khi củi cháy hết thì bóng đêm sẽ lại ập tới thôi.
Cochanina:
Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại...
Xbalanque:
Sức mạnh hắc ám mãnh liệt này sẽ chứng minh nỗ lực vô ích của các ngươi.
Xbalanque:
Ta sẽ đoạt lấy, nuốt chửng, cuối cùng sẽ hủy diệt tất cả!
Mavuika:
Cẩn thận, Nhà Lữ Hành!
Bạn chịu phải sự tấn công của Gosoythoth, ý thức dần trở nên mơ hồ...
Tiếp tục chuyến hành trình
Âm Thanh Trong Hư Không:
Đối mặt với vận mệnh của ngươi đi.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Hành trình dài đằng đẵng, mọi công sức đều vô nghĩa.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Dù có mượn sức mạnh thần thánh, thì cũng không thể đảo ngược kết cục hủy diệt.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Tiếp tục tiến bước cũng không thay đổi được gì đâu.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Nỗ lực hàng ngàn năm, cũng chỉ mang lại thêm một lần thất bại.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Sinh mạng của Kẻ Đổ Bộ có giá trị hơn ngươi tưởng đấy.
Âm Thanh Trong Hư Không:
Ngươi đã tự tay bóp nát hy vọng của thế giới rồi.
Mavuika:
Nếu ta định sẵn sẽ thất bại, thì ngươi hà cớ gì phải sợ hãi...
Âm Thanh Trong Hư Không:
...
Mavuika:
(Vì nguyện vọng, chúng ta bước lên con đường hành hương.)
Mavuika:
(Vì danh dự là người mạnh nhất, chúng ta cùng nhau chiến đấu.)
Mavuika:
(Vì giấc mơ, chúng ta thiêu rụi trong kiếp hỏa.)
Mavuika:
(Cứ thế luân hồi, lần nữa lại lần nữa...)
Mavuika:
Vận mệnh của tôi, chính là kết thúc chuyến hành trình dai dẳng này.
movie
Bạn cảm nhận được Hỏa Thần vỗ vai bạn.
Cùng lúc đó, Lửa Thánh trong đấu trường bị lay động, khiến mọi người sợ hãi. Sau đó, họ hát lên Thơ Hoàn Hồn, ngọn Lửa Thánh đã bùng cháy lại.
Bạn lần nữa nghe thấy giọng nói của Dạ Thần, sức mạnh Tên Cổ thật sự thức tỉnh.
Bạn cùng Hỏa Thần tiến về phía trước, rút thanh vũ khí "Thiên Dương Rực Lửa" từ trong Lửa Thánh ra, đủ để chống lại sức mạnh Vực Sâu.
Đánh bại Gosoythoth
Xbalanque:
Chịu phải đòn tấn công của ta, ngọn lửa hy vọng của các ngươi không ngờ vẫn chưa tắt...
Xbalanque:
Nhưng bóng tối sẽ thừa cơ xâm nhập, bóng tối sẽ quay trở lại. Vì ban đầu thế giới chính là bóng tối.
Ndenge:
Trở thành nô lệ của ■■, quỳ gối trước ■!
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta mang theo tín ngưỡng của sáu bộ tộc lớn, ban cho vị anh hùng sự tự do tuyệt đối.
Xbalanque:
Thiên sứ, ■■ bị lưu đày, nên sớm phải ■■■■!
Mavuika:
Chúng ta phải thanh tẩy những vật tổ đó!
Bạn đã thanh tẩy vật tổ bị ô nhiễm, được sáu bộ tộc lớn bảo vệ...
Mavuika và Nhà Lữ Hành:
Chúng ta, sẽ không chiến đấu một mình!
Mavuika và Nhà Lữ Hành:
Thiêu rụi màn đêm dài đằng đẵng này!
Mavuika và Nhà Lữ Hành:
Giành lại tương lai cho Natlan!
Paimon:
Mỗi lần mạo hiểm đều rất hồi hộp, rất căng thẳng...
Paimon:
Nhưng Nhà Lữ Hành sẽ luôn thắp lên hy vọng, chuyển nguy thành an...
Paimon:
Chỉ cần ở bên Nhà Lữ Hành thì không có chuyện gì là không làm được!
Paimon:
Chúng ta vẫn sẽ đi tiếp, mãi mãi!
Paimon:
Vì chúng ta chính là "đồng đội tốt nhất"!
movie
Gosoythoth kiệt sức ngã xuống, bạn và Hỏa Thần cùng giơ kiếm, hợp sức chém ra đòn cuối cùng.
Gosoythoth đã bị hủy diệt, không gian đen tối bắt đầu có ánh sáng chiếu xuống.
Trong đấu trường, mọi người vẫn đang hát vang chờ đợi sự trở về của các bạn.
Lửa Thánh dao động, Mô Tô Vượt Lửa lao ra, Hỏa Thần chở bạn trở lại đấu trường.
Mọi người hò reo, Paimon bay về phía bạn, cả hai ôm chặt lấy nhau.

Khi Mọi Thứ Được Khắc Thành Bia Đá
Bạn và Mavuika đã đánh bại Gosoythoth, trở thành vị anh hùng mà hàng vạn người dân Natlan kính trọng. Hãy tận hưởng khoảnh khắc thuộc về mình đi nào!
Trò chuyện với đồng đội
Người dân Natlan vui vẻ ăn mừng chiến thắng, những người bạn cũng hò reo cho sự trở về của bạn.
Nhưng để đảm bảo, trước tiên vẫn phải kiểm tra xem bạn có bị sức mạnh Vực Sâu làm ô nhiễm không đã.
Louqua:
Thật không thể tin được... Vị anh hùng này cũng giống như Hỏa Thần đại nhân, không hề có dấu hiệu bị Vực Sâu xâm thực.
Louqua:
Vậy thì cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt và tận hưởng trận thắng này nhé.
Paimon:
Có nghĩa là... Cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm được rồi!
Paimon:
Chúng ta thắng lớn rồi! Thắng lớn rồi, hahaha!
Paimon:
Tôi biết là cho dù Vực Sâu có đáng sợ như thế nào thì cũng không làm khó được Nhà Lữ Hành mà!
Iansan:
Vẫn giống như lần trước, cậu thật sự rất lợi hại đấy.
Iansan:
Như vậy cũng có nghĩa là mối đe dọa Vực Sâu ở Natlan đã được loại bỏ hoàn toàn rồi!
Mualani:
Anh hùng, vị anh hùng vĩ đại à... Tôi đã rất nóng lòng được kể câu chuyện của cậu cho mọi người nghe rồi đấy.
Ororon:
Cũng phải được ghi chép vào cuộn vải và bảo quản trong Chủ Nhân Gió Đêm, từ đó lưu truyền mãi về sau mới được.
Ororon:
Các ông bà ở đó chắc đang bắt tay vào làm rồi.
Chasca:
Cậu thật lợi hại. Là người ngoại quốc đầu tiên có Tên Cổ, và cũng đã tạo ra một huyền thoại đấy.
Xilonen:
Đúng vậy, Dạ Thần quả nhiên rất biết cách nhìn người. Cái tên đặt cho cậu cũng rất thích hợp.
Kachina:
Dù, dù thế nào đi nữa thì trở về đây là tốt rồi! Như vậy mọi người sẽ không cần nghĩ cách cứu anh nữa!
Paimon:
Em còn nghĩ tới chuyện này sao?
Kachina:
Bởi vì em từng được cứu qua một lần rồi. Nếu anh ấy gặp phải nguy hiểm trong Vương Quốc Dạ Thần thì em nhất định sẽ đi ứng cứu!
Iansan:
Đừng quên là nơi đó rất nguy hiểm đấy, Kachina. Nhưng mà...
Iansan:
Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì tôi cũng sẽ đi. Phải tìm cách, chứ không thể bỏ cuộc như vậy được.
Mualani:
Vậy là chúng ta suy nghĩ giống nhau rồi!
Kinich:
Dũng khí quả là rất đáng được khen ngợi, nhưng cũng không nên bỏ qua sự an toàn của bản thân. Ừm... Nhưng lần này là ngoại lệ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đã khuất trong Địa Mạch, cũng nghe thấy mọi sự cổ vũ từ trên mặt đất.
Paimon:
Hả? Người đã khuất à? Là những ai vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã thấy Atea, Vichama, Chuychu, sáu vị anh hùng bộ tộc của năm trăm năm trước... Còn có những âm thanh mà mọi người đã để lại trong Tên Cổ nữa.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Nếu không có sự giúp đỡ của toàn thể Natlan thì tôi đã không thể chống lại Vực Sâu rồi.
Ororon:
Ra là cậu đã nghe được những lời mà chúng tôi để lại...
Xilonen:
Bởi vì những lời gửi gắm ấy là một phần của nguyên liệu, nên cũng được lưu lại trong Tên Cổ. Không ngờ nó lại có tác dụng vào lúc quan trọng.
Iansan:
Chỉ là... Tôi thấy có hơi ngại...
Mualani:
Có gì mà ngại chứ? Nếu bây giờ mặt đối mặt thì tôi cũng có thể nhắc lại một lần nữa đấy!
Mualani:
Được làm bạn với cậu đúng là vui quá mà! Hahaha~
Chasca:
Hmmm, Chuychu thật là...
Mavuika:
Náo nhiệt thật nhỉ. Nhà Lữ Hành, tình hình của cậu thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Hoàn toàn ổn rồi.
Mavuika:
Rất tốt, đây là tin tức mà tôi muốn nghe nhất đấy.
Mavuika:
Lúc nãy tôi có chuẩn bị nghi thức chúc mừng cho cậu, bây giờ cơ bản đã xong xuôi rồi.
Paimon:
Nghi thức chúc mừng?
Mavuika:
Đúng vậy. Theo truyền thống của Natlan, chúng tôi sẽ tổ chức nghi thức chúc mừng cho những chiến binh siêu ưu tú sau khi tham gia Nghi Lễ Hành Hương cuối cùng.
Mavuika:
Những người siêu ưu tú này thường là để chỉ những ai đã chiến thắng hơn hai mươi lần Trận Chiến Người Gác Đêm đấy.
Mavuika:
Cho nên đến nay, người có thể tận hưởng nghi thức này cũng không nhiều. Cậu có thể hiểu nó như là phần thưởng cho thành tựu cả đời vậy.
Ororon:
Đã rất lâu rồi không tổ chức qua nghi thức này nhỉ?
Mavuika:
Đúng vậy. Với sự cống hiến nổi bật đó, tôi thấy cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với nghi lễ này.
Mavuika:
Nào, theo tôi quay trở lại trung tâm Đấu Trường Lửa Thánh nhé. Tôi sẽ công bố vinh dự này của cậu cho mọi người, để cậu nhận được những lời tán dương chính thức.
Mualani:
Vậy thì tôi phải đi giành lấy chỗ ngồi tốt trước rồi!
Kachina:
Chờ đã, em cũng muốn đi!
Iansan:
Máy ảnh... Dịp này không thể thiếu máy ảnh được.
Paimon:
Haha, mọi người chậm thôi.
Paimon:
Nhưng nếu phải nói thì Mavuika cũng nên được hưởng vinh dự tương tự mới đúng chứ nhỉ?
Mavuika:
Sao có thể tự tổ chức tiệc cho chính mình chứ? Với lại tôi là Hỏa Thần mà, đã không cần thêm bất kỳ vinh quang nào nữa rồi.
Mavuika:
Đi thôi, mọi người sốt ruột lắm rồi.
Bước lên con đường chúc phúc
Mavuika:
Đoạn lịch sử chống lại Vực Sâu dài đằng đẵng của Natlan, cuối cùng cũng đã chấm hết vào ngày hôm nay.
Mavuika:
Chúng ta không được quên tất cả những người đã cống hiến, đã hy sinh... Cũng như không được quên sự giúp đỡ của vị anh hùng đến từ nơi xa.
Mavuika:
Tên Cổ của cậu ấy, "Tumaini", cũng sẽ mãi khắc ghi trong lịch sử Natlan.
Mavuika:
Từ nay về sau, sẽ không còn Trận Chiến Người Gác Đêm, Thơ Hoàn Hồn cũng không cần dùng để hồi sinh người đã khuất nữa.
Mavuika:
Tất cả đều vì nguyện vọng cao cả nhất, đó chính là hòa bình.
Mavuika:
Tang lễ kỷ niệm những người hy sinh sẽ được cử hành đúng lịch. Trước lúc đó, vị anh hùng của chúng ta sẽ bước lên con đường chúc phúc của cậu ấy, chúng ta hãy dâng lên những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất nào.
Mavuika:
Để vị anh hùng của chúng ta cảm nhận được sự nhiệt tình và lòng biết ơn từ vùng đất này nhé!
Đám Đông:
Ohhhhhh!!
Mavuika:
Đi thôi. Đây là thời khắc thuộc về cậu, hãy tận hưởng hết mình nhé.
Nhà Lữ Hành:
Còn cô thì sao?
Mavuika:
Sau khi loại bỏ mối đe dọa từ Vực Sâu, Vương Quốc Dạ Thần cuối cùng cũng đã có cơ hội khôi phục triệt để.
Mavuika:
Tôi sẽ đi xử lý chuyện này trước.
Paimon:
Được, tôi sẽ chờ tin tốt của cô!
Tiếp nhận vương miện
Pacal:
Đại anh hùng, xin hãy dừng bước. Trước khi bước lên con đường chúc phúc, xin hãy đội vương miện lông vũ thuộc về mình.
Wayna:
Đây là món quà mà tất cả những người đạt được vinh dự trọn đời đều sẽ được nhận, chứng minh rằng cậu là một người dũng cảm và mạnh mẽ, là tấm gương cho mọi người dân Natlan.
Amina:
Vô cùng cảm ơn sự đóng góp của cậu, cảm ơn vì đã cứu lấy chúng tôi!
Mutota:
Còn người đội vương miện lông vũ cho cậu, cũng là đại diện cho chiến binh ưu tú của Natlan mà mọi người đều biết... Chasca!
Paimon:
Gì cơ? Thì ra là người quen à!
Chasca:
Paimon có vẻ không hài lòng lắm nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Ý của Paimon là... Chiến hữu.
Paimon:
Đúng đấy! So với việc được ban vương miện lông vũ từ người lạ thì như vậy sẽ thân thiết hơn đó.
Chasca:
Được rồi... Dù là đại diện cho chiến binh Natlan hay dưới tư cách cá nhân, thì tôi đều muốn đích thân gửi lời chúc phúc này đến cậu.
Chasca:
Chúc cho ngọn lửa của cậu sẽ mãi thuần khiết và luôn mãnh liệt.
Acatl:
Chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình!
Biram:
Hãy bước lên con đường chúc phúc của riêng mình nhé.
Bước tiếp con đường chúc phúc
Balam:
Nhà Lữ Hành, vị anh hùng của chúng tôi... Có thể làm phiền cậu hai phút được không?
Balam:
Trên con đường chúc phúc sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu, đều đang chờ để chụp ảnh cùng và xin chữ ký.
Balam:
Nếu không phiền, hy vọng cậu dành chút thời gian để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người nhé.
Paimon:
Nhiều người quá... Hẳn là họ đã tập trung ở đây từ lâu rồi.
Paimon:
Chắc là được nhỉ. Đáp ứng họ chút nào, Nhà Lữ Hành.
Balam:
Chính xác! Chụp ảnh ở bên này, ký tên ở khu bên kia.
Balam:
Con đường chúc phúc sẽ dẫn về phía đó. Cậu có thể đến khu vực tiếp theo bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ hò reo chúc mừng!
Bước tiếp con đường chúc phúc
Wakanka:
Đúng đúng, chính là như vậy.
Nusta:
Cảm ơn nhé!
Wakanka:
Tư thế này ngầu quá!
Waniyetu:
Cảm ơn, rất có ý nghĩa kỷ niệm...
Wakanka:
Tư thế này cũng rất đẹp!
Aucaman:
Thêm một tấm nữa được không? Thêm một tấm nữa đi!
Paimon:
Không được, còn có rất nhiều người đang đợi đó! Đã nói rõ là mỗi người một tấm mà!
Aucaman:
Thôi được, một tấm cũng rất đủ rồi!
Wakanka:
Nhìn chỗ này nhé... Tốt lắm, tấm này có thể đưa vào bản thông báo kỳ sau rồi.
Yaretzi:
Cảm ơn... Cảm ơn tất cả những điều cậu đã làm cho Natlan.
Wakanka:
Được rồi, cuộn phim đã dùng hết rồi. Đến đây thôi nhé!
Eluney:
Hả?!
Wakanka:
Chúng ta không thể giữ vị đại anh hùng này ở đây mãi được, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã tham gia nhé!
Paimon:
Mọi người nhiệt tình quá. Hmm... Nếu tôi lén chụp hình Nhà Lữ Hành lại thì liệu có kiếm được một khoản lớn ở Natlan không nhỉ?
Paimon:
Tôi biết rồi... Tôi đùa thôi mà!
Bước tiếp con đường chúc phúc
Wuttunee:
Mọi người xếp hàng nào, từng người một, đại anh hùng của chúng ta chuẩn bị ký tên rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Nên ký tên gì nhỉ...?)
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên chỉ có thể là "Tumaini" thôi.)
Nhà Lữ Hành:
(Quen tay hơn rồi, cứ như vậy ký thêm vài bản nữa là được.)
Nhà Lữ Hành:
(...)
Wuttunee:
Được rồi, đây là bản cuối cùng nhé. Vị anh hùng của chúng ta phải tiếp tục đi rồi!
Wuttunee:
Cảm ơn đại anh hùng đã dành thời gian để ký tên cho chúng tôi. Vô cùng cảm ơn.
Bước tiếp con đường chúc phúc
Wampuna:
Xin lỗi đại anh hùng, làm phiền một chút nhé.
Wampuna:
Tôi là bưu tá đưa tin của Dòng Dõi Vườn Treo. Mọi người đều tò mò không biết thông điệp ẩn đằng sau "Tumaini" đó là gì...
Sadigua:
Mỗi Tên Cổ đều có một câu chuyện phía sau, cũng sẽ mang theo những lời nói đặc trưng...
Sadigua:
Vốn dĩ Wayob của các bộ tộc sẽ thông báo cho thủ lĩnh trong giấc mơ, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết về nội dung của cậu.
Paimon:
Tôi biết tôi biết, chính là những lời mà sáu vị anh hùng của chúng ta đã nói khi xuất hiện nhỉ!
Paimon:
Ừm, nhưng rốt cuộc nó đến từ đâu? Lẽ nào do đích thân Nhà Lữ Hành nói sao...?
Nhà Lữ Hành:
"Biển sao u ám, cô độc vô tận."
Nhà Lữ Hành:
"Cho đến khi có người đốt cháy chính mình."
Nhà Lữ Hành:
"Vũ trụ mới có lại ánh sáng thuở ban đầu."
Đám Đông:
Ohhhhhh...!
Wampuna:
Tuyệt vời, tôi ghi lại hết rồi!
Paimon:
Woa, vậy là đã có đầy đủ các yếu tố của Tên Cổ rồi. Xem như Nhà Lữ Hành đã hoàn toàn được Địa Mạch của Natlan tiếp nhận rồi đó!
Nhà Lữ Hành:
Là Dạ Thần đã nói cho tôi biết.
Sadigua:
Không ngờ là chính Dạ Thần đã nói...
Sadigua:
Lợi hại, vô cùng lợi hại.
Đám Đông:
Tumaini! Tumaini! Tumaini!
Bước tiếp con đường chúc phúc
Balam:
Đại anh hùng của chúng ta đã đến điểm cuối của con đường chúc phúc rồi! Chúng ta hãy dành tràng pháo tay và lời chúc nồng nhiệt nhất để dâng tặng Nhà Lữ Hành nào!
Đám Đông:
Hú hú!!!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn mọi người!
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành thực sự là đại anh hùng rồi!
Paimon:
Nhưng trải qua chuyến hành trình như vậy, nhận được vinh dự và khen thưởng cũng là xứng đáng thôi nhỉ.
Citlali:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi!
Paimon:
Citlali! Nãy giờ không thấy cô đâu cả, cô đi đâu thế?
Citlali:
Có chuyện rất quan trọng đây! Tóm lại là hãy theo tôi đến nơi không có người trước đã!
Citlali:
Sau khi nhìn thấy cậu quay về, tôi liền muốn xác nhận lại gợi ý trong giấc mơ.
Citlali:
Nhưng tôi lại không thể ngủ ngay tại chỗ được, phải tìm một nơi riêng tư chút. Ai mà biết được sau khi ngủ tôi có làm mấy điều kỳ quái hay nói mớ gì không chứ...
Citlali:
Nhưng chuyện này không quan trọng! Quan trọng là về cái chết của Mavuika, lời chỉ thị trong mơ vẫn không thay đổi.
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Không phải tôi đã cùng cô ấy trở về rồi sao?
Paimon:
Không lẽ tai họa Vực Sâu vẫn chưa kết thúc sao? Rõ ràng là đã xử lý được kẻ địch cuối cùng rồi mà.
Citlali:
Tai họa đúng là đã kết thúc, nhưng chỉ thị trong giấc mơ cũng không thể sai được...
Citlali:
Cho nên tôi mới vội vã tìm đến đây, xem rốt cuộc chúng ta có bỏ sót cái gì không.
Citlali:
Mavuika đang ở đâu? Cô ấy nói là đang đi làm gì đó sao?
Paimon:
Tôi nhớ là cô ấy nói phải đi khôi phục lại Vương Quốc Dạ Thần... So với việc chống lại Vực Sâu thì chuyện này cũng đơn giản thôi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì sự ăn mòn này cũng đã biến mất rồi mà...
Citlali:
Không, không đúng. Tuy đơn giản, nhưng chuyện này vẫn phải dựa vào sức mạnh của Dạ Thần. Tôi không chắc là Dạ Thần sẽ làm được trong trạng thái hiện tại.
Citlali:
Còn nhớ không, Dạ Thần từng nói là bản thân đang rất yếu. Dù việc sửa chữa Địa Mạch đơn giản hơn nhiều so với tái tạo lại, nhưng cũng không phải hạng mục nhỏ gì...
Paimon:
Đúng vậy. Nếu Dạ Thần có thể tự làm được, vậy thì cứ trực tiếp báo cho cô ấy là được rồi.
Citlali:
Thậm chí không cần, Dạ Thần hiểu rõ nhất là những gì xảy ra trong Địa Mạch. Tin chiến thắng này Dạ Thần đã biết từ lâu rồi.
Citlali:
Nói chung, việc này không hề nhẹ nhàng như Hỏa Thần nói. Chúng ta phải nhanh chóng đi làm rõ tình hình mới được.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tại sao cô ấy phải che giấu chứ?
Citlali:
Tôi từng nói với cậu là Mavuika đã biết và chấp nhận cái chết của mình. Điều này không phù hợp với tính cách của cô ấy...
Citlali:
Ngoại trừ khả năng duy nhất là cái chết này... xứng đáng.
Citlali:
Sau khi Mavuika dùng sức mạnh mà Chấp Chính Của Cái Chết để lại, thì cái chết bắt buộc phải xảy ra. Đây không phải là đền đáp, mà là thực hiện quy tắc.
Citlali:
Điều đó có nghĩa là Mavuika không hy sinh bản thân mình cho Chấp Chính Của Cái Chết, mà là dùng cái chết của mình để đổi lại điều gì đó.
Nhà Lữ Hành:
Giống như... chết vì lý do nào đó sao?
Paimon:
Vậy, vậy chúng ta mau xuất phát thôi! Cô ấy đang ở đâu nhỉ? Là nơi cất giữ Thiết Bị Nguồn lúc trước sao?
Citlali:
Bây giờ Dạ Thần có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Natlan, nên quan trọng hơn vẫn là nơi mà Chấp Chính Của Cái Chết giáng lâm.
Citlali:
Dạ Thần nói Chấp Chính Của Cái Chết là Cái Bóng của Thiên Lý, nếu không cần thiết thì sẽ không xuất hiện trực tiếp. Trong những cuộn vải lưu truyền hàng ngàn năm của Natlan thì hầu như không có ghi chép gì về cô ấy.
Paimon:
Đúng vậy! Xbalanque đã mượn sức mạnh từ Chấp Chính Của Cái Chết để tạo ra quy tắc của Natlan.
Paimon:
Ông ấy có nơi an nghỉ không? À ừm... Ý là lăng mộ ấy?
Citlali:
Theo truyền thuyết thì ngài ấy rất khôn ngoan, không để lại thứ gì để tưởng nhớ hay ca ngợi cả.
Citlali:
Nhưng nơi như vậy thật sự tồn tại... Đó là Ochkanatlan, cũng chính là phế tích cổ xưa được người đời gọi là "Thành Tro Tàn".
Citlali:
Nó được xây dựng trên thành phố của rồng, và là thành bang đầu tiên của Hỏa Thần. Tôi nghĩ Xbalanque đã gặp Chấp Chính Của Cái Chết ở đó.
Paimon:
Được rồi... Vậy bây giờ chúng ta hãy đến Och... ka... Khụ, Thành Tro Tàn gì đó đi.
Paimon:
Nơi mà ông ấy gặp Chấp Chính Của Cái Chết, không lẽ là Thành Tro Tàn Ochkanatlan sao?!
Citlali:
Rất có thể. Nơi đó được xây dựng trên thành phố của rồng, và là thành bang đầu tiên của Hỏa Thần.
Paimon:
Vậy chúng ta đi ngay đi!
Citlali:
Ừm, đường đến đó hơi khó đi. Cứ theo sát tôi, tôi sẽ dẫn hai người đến đó.
Đến chỗ của Mavuika
Ronova:
Sự chờ đợi dài đằng đẵng đã khiến ta chán ngán. Ta không hề hứng thú với việc nơi này sẽ có kết cục như thế nào.
Ronova:
Nhưng loài người các ngươi không phụ lòng mong mỏi của Thiên Lý... Xét về mặt kết quả thì rất đáng khen ngợi.
Ronova:
Mavuika, ta sẽ chứng kiến cái chết của ngươi, xem đó như cái giá phải trả cho việc sử dụng sức mạnh của ta.
Ronova:
Cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm cũng xem như đã kết thúc rồi.
Citlali:
Mavuika!
Mavuika:
Ồ, các vị đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Paimon:
...Cô, cô đang làm gì vậy?!
Mavuika:
Đương nhiên là khép lại chương cuối cùng của kế hoạch năm trăm năm... Không, là kế hoạch của toàn bộ lịch sử Natlan rồi.
Mavuika:
Mặc dù Vực Sâu đã bị tiêu diệt, nhưng sức mạnh của nó vẫn tồn tại bên ngoài Teyvat, mạnh mẽ và bất tận.
Mavuika:
Chỉ khi Vương Quốc Dạ Thần được khôi phục hoàn toàn mới có thể chống lại sự ăn mòn của loại sức mạnh này trong thời gian dài...
Mavuika:
Nhưng sinh mệnh của người xây dựng nên Vương Quốc Dạ Thần đã dần cạn, đã không thể tiến hành tu sửa được nữa.
Mavuika:
Đừng nói là sửa chữa, khi sinh mệnh của Dạ Thần cạn kiệt, quy tắc của Natlan cũng sẽ biến mất theo.
Mavuika:
Natlan hiện tại tạm thời không cần Thơ Hoàn Hồn nữa. Nhưng về lâu dài, nếu Vực Sâu lại ập đến, nó vẫn sẽ là vũ khí mạnh nhất để bảo vệ vùng đất này.
Citlali:
Vậy là cô định...
Mavuika:
Ừm. Tôi định nạp sinh mệnh của tôi vào trong Lửa Thánh.
Mavuika:
Năm trăm năm trước tôi đã làm vậy một lần, để tôi có thể tái sinh ở thời đại này.
Mavuika:
Tôi đã dùng mạng sống của mình để hoàn thành tất cả kế hoạch. Bây giờ, đã đến lúc tôi giao nó ra để duy trì sự sống cho Dạ Thần rồi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta tôn trọng quyết định của cô, Mavuika... Nhưng cách này đòi hỏi sự hy sinh to lớn.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ngọn lửa sinh mệnh của cô rất mạnh, nhưng sinh mệnh được duy trì bởi ngọn lửa rồi cũng sẽ bị thiêu rụi. Vậy thì tương lai sẽ ra sao đây?
Mavuika:
Ừm, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này... Sự uy hiếp của Vực Sâu tạm thời biến mất, Lửa Thánh sẽ không tiêu hao kịch liệt như trước kia. Sinh mệnh của tôi có thể duy trì khoảng hai ba trăm năm nữa.
Mavuika:
Hỏa Thần kế nhiệm sẽ đi tìm nguồn lửa mới. Miễn là di sản của Natlan còn tồn tại, thì Vương Quốc Dạ Thần sẽ mãi tồn tại và không bị Vực Sâu ảnh hưởng.
Ronova:
Lại gửi gắm hy vọng vào tương lai sao...
Citlali:
Khoan đã, Nghi Lễ Hành Hương có thể bổ sung sức mạnh cho Lửa Thánh mà! Vậy tại sao không ban ý nghĩa mới cho nghi lễ đó, mà phải một mình cô gánh vác chuyện này chứ?
Mavuika:
Bởi vì nguyện vọng của tôi chính là thay đổi nó.
Mavuika:
Nghi Lễ Hành Hương từng là một khâu quan trọng không thể thiếu để chiến đấu với Vực Sâu, là trận đấu vĩ đại và vinh quang. Nhưng nó cũng trói buộc tất cả mọi người ở Natlan vào một vận mệnh chung.
Mavuika:
Chúng ta sống trong nỗi sợ hãi Vực Sâu và lo lắng cho tương lai. Chúng ta biết sẽ có hậu quả thế nào khi hạ vũ khí, đạo đức không cho phép chúng ta làm như vậy.
Mavuika:
Điều này đã khiến cho Natlan trở thành quốc gia của chiến tranh.
Mavuika:
Xbalanque từng đánh bại tộc rồng ở nơi này, ban cho cơ thể con người sự giải phóng. Và bây giờ là cơ hội tốt để ban cho tinh thần của người Natlan sự giải phóng tương tự.
Mavuika:
Chiến tranh sẽ trở thành cuộc cạnh tranh đơn thuần, là trận đấu thúc đẩy giấc mơ tiến đến tương lai thay vì đấu tranh sinh tồn với tai họa.
Mavuika:
Một tương lai mới thì xứng đáng có một ý nghĩa mới, không nên giậm chân tại chỗ.
Citlali:
...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cô rất vĩ đại đấy, Mavuika. Nhưng còn chuyện của riêng cô thì sao? Ta không nghe thấy nguyện vọng của cô.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cô cũng là một trong hàng vạn con dân Natlan, không phải là một cá thể lạc loài hay quá khác biệt.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đúng là tình hình đang cấp bách và việc sửa chữa Địa Mạch là chuyện không thể chậm trễ, nhưng để một mình cô gánh vác thì thực sự quá nặng nề.
Mavuika:
Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Tuy Dạ Thần đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng tôi hiểu rõ ý nghĩa của từ "Lãnh Đạo".
Mavuika:
Lãnh đạo nên nhìn thấu chân tướng, và nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Mavuika:
Nhiều lúc, đó không phải là chọn điều tốt hơn, mà là chọn điều không quá tệ thôi.
Mavuika:
Dâng hiến phần còn lại của cuộc đời tôi để giúp Natlan vượt qua nguy cơ trước mắt, chính là lựa chọn phù hợp nhất của tôi.
Mavuika:
Suy cho cùng, lãnh đạo cũng là khái niệm được sinh ra dựa trên sự tin tưởng của mọi người. Nơi không có ai, thì cũng sẽ không có lãnh đạo.
Mavuika:
Mọi người tin tưởng lãnh đạo, là vì họ tin người đó có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, có thể đứng ra trong thời khắc quan trọng.
Mavuika:
Cũng chính vì thế mà tôi phải thực hiện chức trách này cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Citlali:
Cô vẫn không màng đến chuyện của chính mình...
Citlali:
Là vì cô cảm thấy nó không quan trọng sao?
Mavuika:
Nó vốn dĩ không quan trọng, Citlali.
Mavuika:
Có gì quan trọng hơn tương lai mà chúng ta cùng nhau tạo ra chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Lời của cô ấy đúng là không thể phản bác. Có thể cô ấy đã đoán được việc chúng ta đến đây, nên mới chuẩn bị sẵn những lời như vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Natlan đúng là nên bước vào thời đại mới, cô ấy muốn làm tấm gương phù hợp với thân phận "lãnh đạo", nhưng mà...)
Nhà Lữ Hành:
("Tương lai mà chúng ta cùng nhau tạo ra"... Cũng nên có vị trí của cô ấy chứ...)
Ronova:
Ta chấp nhận sự hy sinh của Mavuika để dâng hiến sinh mệnh cho Dạ Thần, và ta cũng sẽ ở đây để chứng kiến toàn bộ quá trình này.
Ronova:
Như vậy cũng sẽ kết thúc thỏa thuận mà ta và Xbalanque đã giao kèo từ hàng ngàn năm trước.
Ronova:
Dạ Thần, có thể bắt đầu rồi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
...
Ronova:
Còn chờ gì nữa?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Còn một người nữa muốn tham gia nghi thức này, và hiện vẫn chưa đến. Ta không thể không tôn trọng ý kiến của người đó được.
Mavuika:
Còn một người nữa...?
Ronova:
Haiz, ta chỉ đến để chứng kiến cái chết thôi, nhưng giờ lại xảy ra biến số.
Ronova:
Nếu sinh mệnh của kẻ đến tham gia không đủ để đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta cũng sẽ mất đi kiên nhẫn đấy.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta đảm bảo người này cũng có đủ giá trị của mình. Ta là người hỗ trợ cho nhân loại, ta luôn đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu, bất kể con người đó là ai.
Ronova:
Được rồi, đúng là cứng nhắc. Nhưng cũng hết cách, đây chính là sứ mệnh của thiên sứ mà.
Citlali:
Đợi đã, cảm giác này...
Ororon:
Hộc, hộc... Đến rồi, chúng ta đuổi kịp rồi.
"The Captain":
Cảm ơn đã dẫn đường.
Paimon:
Capitano?!
Mavuika:
Không lẽ người đó chính là Capitano sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đúng vậy. Capitano cũng mang trong người lý tưởng cao cả giống như cô.
"The Captain":
Mavuika, tôi hiểu suy nghĩ của cô. Nếu tôi chỉ là một người bình thường thì tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản cô.
"The Captain":
Nhưng tôi giống cô, đều đã đợi ngày này quá lâu rồi. Bây giờ chúng ta đã có cách giải quyết tốt hơn.
"The Captain":
Đây là tương lai mà cô tạo ra, nó sẽ đi về đâu thì còn phải do cô dẫn dắt. Sinh mệnh của cô không nên kết thúc tại đây.
"The Captain":
Còn "cái chết"... lại chính là điểm cuối cùng mà tôi muốn tới. Tôi đi trên con đường dài này chính là muốn dùng cái chết của tôi để mở ra cánh cổng Địa Mạch cho người của tôi.
Paimon:
Cho người của anh...?
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ những linh hồn mà tôi nhìn thấy trong mơ...
"The Captain":
Đúng vậy. Trong năm trăm năm qua, họ đều ở trên người tôi.
Ororon:
Sao có thể chứ!? Cơ thể con người nếu dung nạp nhiều linh hồn như vậy thì ý thức đã vỡ vụn từ lâu rồi...
Ororon:
Hơn nữa, lúc ở bên Thiết Bị Nguồn thì ngài không bị ảnh hưởng như tôi mà.
"The Captain":
Còn nhớ âm thanh mà cậu từng nghe thấy chứ?
"The Captain":
Nó bắt nguồn từ trái tim của tôi. Với công nghệ Khaenri'ah, nó có thể chuyển hóa ký ức và linh hồn trong Địa Mạch thành tri thức.
"The Captain":
Nhưng tác dụng phụ là tôi cũng trở nên rất nhạy cảm với linh hồn như cậu, có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn xung quanh...
"The Captain":
Sau đó, thảm họa của năm trăm năm trước đã khiến cho quá nhiều linh hồn không có nơi để về, nên tôi đã loại bỏ khả năng tiếp nhận kiến thức của trái tim và dùng nó làm vật chứa.
"The Captain":
Chiến hữu của tôi, và còn rất nhiều sinh mạng của người Natlan... đều ở đây.
Mavuika:
Anh muốn đưa họ... về nhà sao?
"The Captain":
Đúng vậy. Địa Mạch không thể chấp nhận họ. Nhưng nếu tôi trở thành chủ nhân của Địa Mạch, hòa làm một với Dạ Thần, và thay đổi quy tắc của tất cả thì sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Capitano đã bày tỏ điều này với ta, và ta đã đồng ý.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Quy tắc như vậy sẽ lương thiện và công bằng với nhân loại hơn. Ngoài ra, Capitano còn có mục đích khác... là thách thức quyền lực Chấp Chính Của Cái Chết. Cũng có thể nói là để trả thù.
Paimon:
Trả, trả thù?
"The Captain":
Nhờ có sức mạnh từ Chấp Chính Của Cái Chết mà tôi có trên mình lời nguyền bất tử, cũng chính là sự sống tuyệt đối.
Ronova:
Giờ ta đã hiểu dụng ý của ngươi rồi...
"The Captain":
Ngươi có cảm nhận được quyết tâm và thù hận của ta không?
"The Captain":
Người Khaenri'ah đã phạm trọng tội, mục đích của lời nguyền này là để chúng tôi tận mắt chứng kiến những thứ mình yêu quý biến mất, và chịu sự giày vò vô tận từ thể xác.
"The Captain":
Nhưng vẫn có rất nhiều người vô tội. Họ không hề biết gì về chuyện năm Tội Nhân đã lợi dụng sức mạnh của Vực Sâu, và ta là một trong số đó.
"The Captain":
Khi ta dâng hiến sinh mệnh cho Dạ Thần, ngươi sẽ chứng kiến cái chết xảy ra, nhưng cái chết đó sẽ bị lời nguyền bất tử của ngươi phá hủy...
"The Captain":
Nếu không được giải quyết, nghịch lý đó có thể phá vỡ trật tự tự nhiên của thế giới này... Cho dù là Chấp Chính Của Cái Chết cao quý như ngươi cũng sẽ không gánh vác nổi hậu quả.
"The Captain":
Lời nguyền của ngươi giờ là công cụ để ta lật đổ sự áp bức của thần. Đây cũng chính là lời thách thức của ta dành cho ngươi...
"The Captain":
Ngươi phải từ bỏ một cái, nên hãy đưa ra sự lựa chọn đi.
movie
Chấp Chính Của Cái Chết vì muốn duy trì lời nguyền bất tử mà từ bỏ yêu cầu về cái chết. Capitano đã có thể hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình, đưa vô số linh hồn về với Vương Quốc Dạ Thần...
Chứng kiến thời khắc chấp hành "quy tắc"
Paimon:
Capitano...
Ororon:
Lời nguyền bất tử vẫn còn, cũng có nghĩa là... Capitano sẽ ngồi ở đây mãi mãi sao?
Mavuika:
Dạ Thần, Capitano còn ở đây không?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Không cần phải tìm kiếm nữa. Đối với người bất tử mà nói, thoát khỏi trần thế chính là sự yên bình lớn nhất.
Mavuika:
Cho dù là vậy, cũng xin hãy gửi đến anh ta lời cảm ơn chân thành nhất của tôi.
Mavuika:
Chuyến hành trình dài cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Đối với anh ta... thì đây là một kết cục viên mãn nhỉ.
Mavuika:
Tôi khó có thể tưởng tượng được trong năm trăm năm nay anh ta đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, và đã dùng ý chí mạnh mẽ như thế nào mới có thể kiên trì được mục tiêu trong lòng.
Ororon:
Có một chuyện mà dù thế nào tôi cũng muốn biết... Hình như tôi chưa từng thấy Capitano chợp mắt bao giờ.
Ororon:
Trên đường đến đây tôi đã hỏi nhiều lần, nhưng Capitano không chịu nói cho tôi biết lý do... Vẫn như cũ, ngài ấy không nhắc gì đến chuyện cá nhân...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Bởi vì rất khó để ngủ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sau khi dung nạp những linh hồn làm một, âm thanh của tất cả sẽ vang vọng trong đầu không ngừng nghỉ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Những linh hồn còn lưu giữ ký ức về cái chết thường sẽ la hét và than khóc trong tuyệt vọng... Xét đến số lượng linh hồn đã dung nạp vào thì hiệu ứng này sẽ còn lớn hơn nữa.
Paimon:
Năm trăm năm... không ngủ sao?
Citlali:
Nếu không phải người đích thân trải qua, thì nhất định sẽ không thể hiểu được lời nguyền bất tử đã mang đến bao nhiêu sự giày vò cho anh ta.
Citlali:
Cho nên mối hận của Capitano với Chấp Chính Của Cái Chết mới mãnh liệt như vậy.
Citlali:
Nhưng cuối cùng, thông qua việc dung hợp này, Dạ Thần cũng đã nhận được nguồn sinh mệnh vĩnh hằng...
Citlali:
Làm tốt lắm, Capitano.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Có lẽ mọi người sẽ tự hỏi, một nơi chứa đầy linh hồn như Vương Quốc Dạ Thần tại sao lại không tiếp nhận những linh hồn lang thang trên mặt đất...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Bởi vì mục đích ban đầu của Thiên Lý khi cải tạo Địa Mạch chính là để chống lại Vực Sâu. Cho nên tính ổn định của nó là rất quan trọng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tuy nhiên, Địa Mạch của Natlan đã từng bị phá hủy một lần. Sau khi Vương Quốc Dạ Thần được xây dựng lại, quy tắc của Thơ Hoàn Hồn đã không thể kết nối Địa Mạch với các quốc gia khác.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tính đặc thù này đã khiến Capitano nhìn thấy cơ hội.
Mavuika:
Trước đây anh ta từng đến các quốc gia khác để thử sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đúng vậy, nhưng đều đã thất bại cả.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Capitano cứu Natlan không chỉ để giải thoát cho nhiều người khỏi sự uy hiếp của Vực Sâu, mà còn vì chỉ có nơi này mới có thể cho linh hồn trong cơ thể một nơi an nghỉ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Không lâu trước đây, Capitano đã cùng ta tiến hành một cuộc thảo luận để xác nhận tính khả thi của kế hoạch.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta nghĩ thay đổi quy tắc của Địa Mạch cũng có giá trị của nó... Natlan có quá nhiều linh hồn không có nơi để về, trong tương lai cũng sẽ có người từ phương xa qua đời ở đây...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Theo quan điểm của Thiên Lý thì sự thay đổi này rất nguy hiểm, có lẽ rất khó để chấp nhận... Nhưng ta là Thiên Sứ, ta chỉ thực hiện sứ mệnh vì nhân loại mà thôi.
Citlali:
Cảm ơn Dạ Thần vì mọi chuyện.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Citlali, lúc ta giao Sử Ký Hành Hương cho con và Xilonen, đã nói những lời mất hứng với con, còn nhớ không?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sống bao lâu mới có thể xem là đủ chứ? Mười năm hay một trăm năm? Đối với ta đều không có gì khác biệt...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng ta của hiện tại đã có cơ hội được sống mãi mãi. Ta rất cảm kích món quà này của nhân loại, và ta cũng rất hối hận khi đã không coi trọng nó trong quá khứ.
Citlali:
Không cần phải nói vậy. Đây cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với Thiên Sứ mà.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nặng nề à? Không, ta được sinh ra là vì điều này.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tạm biệt nhé, những con người tạo nên kỳ tích. Một thời đại mới đang chờ đợi mọi người đấy.
Citlali:
Có lẽ Dạ Thần đã trở về vương quốc của mình rồi.
Ororon:
Không ngờ mục đích cuối cùng của Capitano lại là chuyện này...
Ororon:
Chiến đấu đến cùng vì những linh hồn đó, thậm chí làm lay chuyển cả quy tắc của thế giới.
Mavuika:
Anh ta quả thật là một chiến binh xuất chúng.
Mavuika:
Anh ta đã làm công việc mà tôi nên làm, thậm chí còn làm tốt hơn kế hoạch ban đầu của tôi... Trận quyết đấu này xem ra tôi đã thua rồi.
Mavuika:
Anh ta nói đúng. Natlan cần một nhà lãnh đạo để định hướng cho tương lai. Tôi vốn định giao cho người kế nhiệm, nhưng bây giờ xem ra phải do tôi tiếp tục làm rồi.
Mavuika:
Nhưng trước lúc đó, tôi muốn gửi lời tôn kính đến vị anh hùng này một lần nữa.
Paimon:
...
Citlali:
...
Ororon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Đến Phòng Quản Lý
Mavuika:
Viết cho em gái Hine của chị.
Mavuika:
Cho dù trong Vương Quốc Dạ Thần chỉ còn lại ký ức của em, thì chị vẫn quyết định viết bức thư ngắn này, để kể cho em nghe tình hình sau trận chiến.
Mavuika:
Sau khi trải qua vô số sinh ly tử biệt, Natlan cuối cùng cũng đã bước vào kỷ nguyên hòa bình.
Mavuika:
Nghi Lễ Hành Hương vẫn sẽ là giải đấu được yêu thích, nhưng nó đã không còn là nghi thức tuyển chọn chiến binh nữa, mà trở thành nơi để mọi người cọ xát với nhau.
Mavuika:
Nền văn hóa của chúng ta không kết thúc vì đau khổ chiến tranh, mà sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Mavuika:
Khi Vương Quốc Dạ Thần được khôi phục, mọi người cũng đã có thể tự do rời khỏi Natlan. Rất nhiều người đã hướng sự chú ý của họ đến những nơi tuyệt đẹp trên khắp Teyvat.
Mavuika:
Đón chờ họ sẽ là những chuyến thám hiểm thế giới bên ngoài chưa từng có.
Mavuika:
Mặc dù vết sẹo chiến tranh sẽ dần mờ đi, nhưng câu chuyện về những vị anh hùng của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt.
Mavuika:
Và khi "em" của vòng luân hồi mới đặt chân về vùng đất này lần nữa, chị biết em sẽ cảm nhận được ý nghĩa của chiến tranh và ly biệt.
Mavuika:
Vùng đất mà chúng ta yêu mến không bị hủy diệt, mà sẽ ngày càng trở nên tốt hơn.
Mavuika:
Chị sẽ rất vui nếu như được gặp lại em lần nữa.
Mavuika:
Ngọn lửa sẽ đưa bức thư và nỗi nhớ này của chị đến nơi em đang ở.
Mavuika:
Thật không ngờ, mình còn có cơ hội để hoàn thành bức tranh này.
Mavuika:
Cũng vừa đúng lúc, nên đi tiễn đưa những người đã khuất rồi.
Đến nơi tổ chức lễ tưởng niệm
Mavuika:
Hôm nay chúng ta tập trung ở đây, là để tiễn đưa những người đã khuất trong trận chiến này.
Mavuika:
Chiến tranh đã mang đến những vết thương sâu sắc, khiến chúng ta phải đối mặt với sự cô đơn và mất mát.
Mavuika:
Nhưng chúng ta vẫn kiên định và dũng cảm, chưa từng từ bỏ hy vọng chiến thắng.
Mavuika:
Cho dù là tia lửa nhỏ bé, thì khi bùng cháy cũng sẽ biến thành ngọn lửa to lớn.
Mavuika:
Họ thắp sáng vùng đất này, dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước.
Mavuika:
Khi quê hương hồi sinh, cuộc sống lại nở hoa, họ sẽ trở về với chúng ta cùng cơn mưa đầu mùa.
Mavuika:
Như trong bài thơ được ca tụng từ lâu đã viết:
Mavuika:
"Chúng ta đã kế thừa ký ức và truyền thuyết."
Mavuika:
"Chúng ta đã trưởng thành cùng mặt trời và gió."
Mavuika:
"Chúng ta đã đúc nên vận mệnh và tương lai."
Mavuika:
"Đây đều là lửa của Natlan, là máu của Natlan."
Mavuika:
Chúng ta không chia xa, mà sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
Mavuika:
Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, viết nên những bài thơ mới trên vùng đất mà chúng ta yêu quý.
Mavuika:
Sự tích của họ sẽ không bị lãng quên, mà sẽ khắc trên bia đá tượng trưng cho sự bất tử của họ.
Mavuika:
Bản thiên anh hùng ca này sẽ được ghi nhớ bởi mọi chiến binh kiên cường, mọi cá thể Saurian dũng cảm. Tất cả họ đều quan trọng và có ý nghĩa như nhau.
Mavuika:
Tôi cũng muốn dành thời gian để ghi nhận sự hy sinh của một vị Quan Chấp Hành Snezhnaya trong trận chiến này.
Mavuika:
Anh ấy từng là vị chiến sĩ Khaenri'ah bảo vệ Natlan vào năm trăm năm trước, anh ấy đã dùng trái tim của mình để làm nơi trú ẩn cho những linh hồn đã ngã xuống. Và anh ấy chọn sát cánh cùng chúng ta để mang đến cho những linh hồn ấy nơi an nghỉ cuối cùng.
Mavuika:
Sau cùng, anh ấy đã hoàn thành ý nguyện, khiến tất cả linh hồn trong cơ thể trở về với Địa Mạch. Anh ấy còn biến lời nguyền thành lưỡi dao sắc bén để đánh bại kẻ thù, cũng như bảo vệ tính mạng của tôi.
Mavuika:
Có lẽ chúng ta từng có thành kiến, có lẽ anh ấy không đại diện cho tất cả Fatui.
Mavuika:
Nhưng trong trường hợp này, mong mọi người đừng tiếc lời ca tụng. Bởi vì ở Natlan, tất cả anh hùng đều đáng được tôn vinh.
Bày tỏ sự tôn vinh đến các anh hùng
Ororon:
Tôi vẫn còn nhớ, khi linh hồn của Guthred nhập vào tôi, tôi đã nhìn thấy một vực sâu u tối.
Ororon:
Capitano đã dùng trái tim của mình dung nạp nhiều linh hồn như vậy, chắc hẳn đã cần ý chí siêu phàm mới có thể kiên trì được mấy trăm năm...
Ororon:
Với chúng tôi mà nói, đây là sự chia ly vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên... có lẽ đây cũng là sự yên bình mà ngài ấy nên có từ lâu.
Mualani:
Này, chị nghe nói bây giờ chỉ cần đi xin thủ lĩnh bộ tộc là có thể dễ dàng lấy được giấy phép rời khỏi Natlan rồi!
Kachina:
Ừm, em cũng nghe nói rồi. Cũng nhờ vào Địa Mạch được khôi phục và Dạ Thần đã mạnh mẽ hơn trước đấy nhỉ!
Mualani:
Vậy có nghĩa là chúng ta đã có thể đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài Natlan rồi phải không?
Mualani:
Nghe nói Fontaine có một vùng biển bao la! Nơi đó chắc chắn rất thích hợp với chị. Nếu có cơ hội chị rất muốn đến đó một chuyến đấy.
Kachina:
Còn em thì muốn đến Liyue. Nghe nói ở đó có những ngọn núi rất cao...
Mualani:
Được! Vậy chúng ta cùng vạch ra kế hoạch du lịch đi!
Mualani:
Nhưng phải thực hiện lời hứa của chị đã... Mọi người phải cùng nhau đi tắm suối nước nóng ở Cư Dân Suối Nước mới được! Haha, sau đó thì chúng ta sẽ là "bạn tắm suối" rồi!
Citlali:
Tôi từng nghe thầy tôi nói rằng, "sức nặng của vận mệnh được quyết định bởi người gánh vác".
Citlali:
Cậu đã cùng chúng tôi chiến thắng vận mệnh tàn khốc của Natlan. Từ nay về sau, hãy để chúng tôi giúp đỡ cậu.
Citlali:
Tôi cũng rất tò mò về vận mệnh của cậu... À không, là "vận mệnh của chúng ta" sẽ dẫn đến đâu...
Ajaw:
Kỳ lạ, sao trong những lời khen ngợi đó lại không thấy có Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng đây nhỉ?
Ajaw:
Chẳng lẽ thật sự không có ai quan tâm đến sự tích anh hùng của ta sao? Một vị anh hùng vĩ đại như ta lại phải chịu lép vế à? Thật tức chết mà...
Kinich:
Được rồi, ngươi đúng là cũng có chút tác dụng. Làm tốt lắm.
Ajaw:
Ôi trời... Ngươi đang khen ta sao? Qua bấy nhiêu năm cuối cùng ngươi cũng biết được thân phận người hầu của ngươi rồi à!
Ajaw:
Này! Liếc ta làm gì? Áaa...
Xilonen:
Sự tích về anh hùng sẽ mãi được lưu truyền.
Xilonen:
Nếu Natlan trong tương lai gặp phải nguy hiểm, thì nơi này sẽ sinh ra "hy vọng" mới. Đến lúc đó, câu chuyện của chúng ta cũng sẽ được nhắc lại.
Xilonen:
Cứ nghĩ đến việc chúng ta đều sẽ được ghi vào lịch sử... Tôi lại cảm thấy nó thật kỳ diệu.
Iansan:
Cơ bắp sẽ phát triển sau khi bị tổn thương và hồi phục, con người cũng vậy.
Iansan:
Cho dù nguy cơ đã biến mất, chúng ta vẫn sẽ đoàn kết mạnh mẽ, nghênh đón tương lai mới.
Iansan:
À! Nếu rảnh thì hãy ghé thăm Cộng Đồng Trù Phú nhé. Đặc biệt là Paimon đấy... Tôi đã giúp Paimon thiết lập xong chế độ dinh dưỡng rồi.
Paimon:
Được thôi. Vậy... Nếu tập luyện theo cách của Iansan thì tôi có mạnh hơn không?
Paimon:
Để sau này khi gặp chuyện thì tôi sẽ chiến đấu chung với Nhà Lữ Hành!
Iansan:
Haha, chắc chắn không thành vấn đề! Paimon rất có tiềm năng, tôi đánh giá cao đấy!
Chasca:
Tôi nhớ cậu có nói là đã gặp Chuychu ở Vương Quốc Dạ Thần... Em ấy đã giúp được cậu chứ?
Chasca:
Vậy thì tốt rồi. Chắc chắn em ấy sẽ rất hài lòng.
Chasca:
...
Chasca:
Không cần đâu. Chắc em ấy cũng không định đến tìm tôi.
Chasca:
Trong lòng em ấy, có lẽ tôi cũng nên là một người chị mà em gái có thể yên tâm rồi.
Chasca:
Nhưng vẫn cảm ơn cậu đã cho tôi biết tin tức về em ấy, cũng cảm ơn cậu đã mang một tương lai tươi đẹp đến cho Natlan, để tôi có cơ hội cứu vãn nỗi tiếc nuối của mình.
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, vị anh hùng của chúng tôi. Cậu có gì muốn hỏi không?
Mavuika:
Sức mạnh của Vực Sâu luôn muốn xâm chiếm Teyvat. Vì có Địa Mạch do Thiên Lý tạo ra để bảo vệ mà Teyvat mới có thể sinh ra rất nhiều sinh mệnh.
Mavuika:
Tin chắc cậu đã thấy, nếu Vực Sâu xâm nhập hoàn toàn thì thế giới của chúng ta sẽ trở thành địa ngục như thế nào.
Mavuika:
Còn nếu con người muốn tiếp cận với sức mạnh Vực Sâu thì Thiên Lý hoặc Cái Bóng sẽ lập tức trừng phạt, và họ sẽ không nương tay.
Mavuika:
Cách giải quyết cứng rắn đó sẽ lại sinh ra vô số bi thương và thù hận... Cho nên tôi không thể đánh giá một cách đơn giản rằng đó là "thiện" hay "ác" được.
Mavuika:
Có lẽ, cậu sẽ nhìn thấu chân tướng trong chuyến hành trình sau này.
Mavuika:
Hành trình dài của Hỏa Thần đã kết thúc. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bóng tối và cái chết... Đây là một chiến công vĩ đại không gì sánh bằng.
Mavuika:
Trong khi ca tụng vinh quang của cậu, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn cậu một lần nữa dưới thân phận "Mavuika" này.
Mavuika:
Cảm ơn cậu đã sẵn sàng tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ tôi trong suốt chặng đường này.
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo.
Mavuika:
Ừm.
Mavuika:
Cậu có thể trò chuyện với những người bạn xung quanh. Tôi sẽ đứng ở đây.
Paimon:
Sao vậy, Nhà Lữ Hành đang nghĩ gì thế?
Paimon:
À, là trận đại chiến đó sao...? Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc.
Bia Tưởng Niệm:
"Hãy ca tụng lời tán dương cuối cùng, như cuộc hành quân của vị anh hùng sang thế giới bên kia."
Bia Tưởng Niệm:
"Đây là bia tưởng niệm {ABYSSWAR#1003} dũng sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Natlan."
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Thứ này nên dành tặng cho họ.
Bước vào chuyến hành trình mới
Yata:
Kể chuyện! Chúng cháu muốn nghe kể chuyện!
Cucuya:
Mau bắt đầu đi ông ơi, cháu sốt ruột lắm rồi!
Sadigua:
Mới sáng ra mà đã tập trung hết ở đây rồi. Xem ra các cháu biết ông có câu chuyện mới để kể rồi nhỉ?
Sadigua:
Đúng lúc lắm, vậy thì các cháu hãy làm những vị khán giả đầu tiên nhé.
Sadigua:
Ông bắt đầu kể đây...
Paimon:
Nhà Lữ Hành muốn nghe chút không? Hình như rất thú vị đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Sadigua:
Đây là câu chuyện về các anh hùng vĩ đại trong thời đại chúng ta.
Sadigua:
Có ba vị đại anh hùng trong câu chuyện này.
Sadigua:
Đầu tiên phải kể đến vị khách phương xa tên là "Nhà Lữ Hành".
Sadigua:
Cậu ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn hoàn toàn miễn nhiễm với sức mạnh Vực Sâu.
Sadigua:
Quan trọng nhất, cậu ấy vô cùng lương thiện, tràn đầy nhiệt huyết, trân trọng mọi người xung quanh. Quả là bậc anh hùng trời sinh.
Soncco:
Đúng đó! Nhà Lữ Hành vô cùng lợi hại! Ông kể thêm nữa đi!
Ayun:
Đừng có ngắt lời, lắng nghe tiếp đi đã.
Paimon:
Người kể chuyện đó hình như đang lén nhìn Nhà Lữ Hành đó, chắc ông ấy nhận ra rồi nhỉ...
Sadigua:
Người thứ hai cũng là một vị khách đến từ phương xa.
Sadigua:
Ngài ấy đã tạo nên mối liên hệ với vùng đất này từ nhiều năm trước, và trong cơ thể đã chứa đựng rất nhiều linh hồn của những chiến hữu đã khuất.
Sadigua:
Mục đích của ngài ấy, chính là tìm cho những linh hồn này một nơi yên nghỉ, để họ có cơ hội quay trở lại với thế giới này.
Sadigua:
Còn người thứ ba, đương nhiên là Hỏa Thần đương nhiệm của chúng ta, Mavuika!
Sadigua:
Cô ấy vô cùng mạnh mẽ và phi phàm, lại còn nắm giữ Thơ Hoàn Hồn có khả năng cải tử hoàn sinh.
Sadigua:
Được sự hỗ trợ của sáu vị anh hùng năm trăm năm trước, cô ấy đã đoàn kết tất cả người Natlan lại với nhau.
Sadigua:
Câu chuyện này... Phải kể từ thời điểm vị khách phương xa Nhà Lữ Hành đặt chân vào lãnh thổ Natlan.
Sadigua:
Dưới sự chỉ dẫn của cậu ấy, Kachina đã phát huy lòng dũng cảm, lần đầu tiên có được cơ hội tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm...
Sadigua:
...Bầu trời bỗng chốc trở nên tối đen, Lửa Thánh tắt lịm, Gosoythoth bất ngờ xuất hiện...
Sadigua:
Mọi người tập trung tại Đấu Trường Lửa Thánh, ngân vang Thơ Hoàn Hồn, đem sự hưởng ứng của mình truyền đến nơi sâu nhất trong Vương Quốc Dạ Thần...
Sadigua:
"Tumaini" được mọi người biết đến, ai ai cũng hát vang những thông điệp trong đó.
Sadigua:
"Biển sao u ám, cô độc vô tận."
Sadigua:
"Cho đến khi có người đốt cháy chính mình."
Sadigua:
"Vũ trụ mới có lại ánh sáng thuở ban đầu."
Sadigua:
Mọi thứ lắng xuống, Natlan chào đón một thời đại hoàn toàn mới.
Sadigua:
Có thể nói, Nhà Lữ Hành đã chiến đấu vì "sự sống", còn Capitano đã chiến đấu vì "cái chết".
Sadigua:
Và Hỏa Thần Mavuika đã kết nối "sự sống" và "cái chết" lại với nhau.
Yata:
Woa!
Cucuya:
Ông kể chi tiết hơn chút được không?! Cháu còn chưa nghe đã mà!
Sadigua:
Ông vẫn chưa kịp soạn xong mà... Nếu như câu chuyện này được yêu thích thì ông sẽ viết dài và chi tiết hơn nữa.
Matho:
Chắc chắn sẽ được yêu thích mà! Đây là câu chuyện hay nhất từ trước đến nay đó!
Soncco:
Đúng đó! "Tumaini"... Cái Tên Cổ này ngầu thật, hôm nay mình muốn được làm người kế thừa nó!
Ayun:
Này, hôm nay đến lượt mình đấy nhé!
Cucuya:
Không, phải là mình mới đúng chứ!
Yata:
Các cậu nói gì vậy? Rõ ràng là mình, mình mới là Tumaini!
Matho:
Lúc trước thì tranh nhau làm Hỏa Thần, sao giờ không có ai làm Hỏa Thần nữa vậy?
Paimon:
Hihi, tôi cũng muốn làm "Tumaini". Cho tôi làm một ngày nhé?
Nhà Lữ Hành:
Vậy hôm nay tôi sẽ làm Paimon.
Paimon:
Được! Vậy đi thôi, Paimon, chuyến mạo hiểm mới đang chờ chúng ta đó!