arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 5 Màn 4

Cầu Vồng Định Sẵn Sẽ Cháy


Bên Dưới Bí Ẩn
Sau nhiều trắc trở, cuối cùng các bạn cũng hiểu được kế hoạch và mục đích của Capitano, đó là "tái tạo Địa Mạch". Chuyện này nghe có vẻ rất nguy hiểm, mọi người quyết định nhanh chóng thảo luận đối sách với Mavuika...
Kể ý đồ của Capitano cho Mavuika nghe
Paimon:
Mavuika!
Mavuika:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Citlali, đến đúng lúc lắm. Tôi đã phát hiện tung tích của Capitano rồi.
Paimon:
Thật sao? Tốt quá rồi, chúng tôi vừa xem trộm ký ức của Ororon, phát hiện ra chuyện lớn rồi đây!
Paimon:
À không, không phải xem trộm, mà là được phụ huynh của anh ta cho phép...
Citlali:
Bình tĩnh nào Paimon, để tôi nói. Chuyện là thế này...
Mavuika:
Không ngờ việc tìm kiếm Thiết Bị Nguồn cổ đại là để tái tạo lại Địa Mạch.
Mavuika:
Nếu hắn đã bắt đầu hành động, thì có nghĩa là hắn đã tìm được cách thức thực hiện. Chúng ta phải ngăn cản ngay lập tức.
Paimon:
Việc tái tạo này cũng là chuyện rất nghiêm trọng sao?
Mavuika:
Ừm, tái tạo không phải là sửa chữa. Nó gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ trong Địa Mạch hiện có, rất giống với cái giá khi khởi động Gnosis.
Mavuika:
Đợi khi thiết bị được kích hoạt thì mọi thứ đều đã trễ. Chúng ta cần mau chóng triệu tập nhân lực.
Paimon:
Nhưng mà... Bây giờ còn ai nữa đây?
Mavuika:
Kinich, Xilonen, hai vị, và cả tôi. Những chiến binh khác đều đang ở tiền tuyến chống lại Vực Sâu rồi.
Paimon:
Chỉ có vài người như vậy, cô lại còn mất đi sức mạnh nữa... Phía đối phương là Capitano đó! Chẳng lẽ thật sự phải để Citlali đi đánh què chân Ororon sao...
Mavuika:
E là cũng không thể đối phó được với Capitano. Ngoài ra, Chủ Nhân Gió Đêm cũng cần người để phòng thủ. Thời gian cấp bách, Citlali, tôi hy vọng cô quay về bộ tộc trước để giúp đỡ.
Citlali:
...Được thôi. Tôi hiểu việc gì quan trọng hơn. Nếu đã cấp bách như vậy thì tôi sẽ đi ngay.
Paimon:
Đừng lo, chuyện cháu trai của cô, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách để giải quyết!
Citlali:
Được rồi... Trông cậy vào mọi người nhé.
Mavuika:
Quay lại vấn đề ban nãy. Tôi cho rằng, không nhất thiết phải theo đuổi mục tiêu là đánh bại Capitano.
Mavuika:
Tôi có ý tưởng này. Chờ chút, để tôi đi gọi Xilonen và Kinich.
Mavuika:
Tình hình hiện tại các vị đã rõ rồi, Ororon đang cùng hành động với Capitano. Việc chúng ta cần làm chính là ngăn chặn kế hoạch của họ.
Mavuika:
Tuy Capitano rất mạnh, nhưng chúng ta cũng đừng nản lòng. So với việc xung đột trực diện thì tôi nghiêng về phương án khác ổn thỏa hơn.
Mavuika:
Kế hoạch của họ có một điểm mấu chốt, chính là "Thiết Bị Nguồn". Chúng ta sẽ lợi dụng ưu thế của phe mình để chia ra hành động, chỉ cần xử lý được thứ đó là xem như thành công.
Mavuika:
Tôi sẽ đi cùng. Nếu buộc phải xung đột trực diện thì tôi sẽ giữ chân Capitano.
Kinich:
Tôi phản đối. Cô là lãnh đạo của chúng tôi, nhưng giờ cô đã mất đi sức mạnh Hỏa Thần rồi, tôi không thể để cô là người đối đầu với hắn được.
Xilonen:
Tôi đồng ý với quan điểm của Kinich. Việc đó hãy giao cho hai chúng tôi.
Mavuika:
Nghe kế hoạch của tôi trước đã. Kinich, tôi muốn anh nhờ Ajaw giúp đỡ, đột phá tuyến phòng thủ của Fatui từ phía chính diện.
Mavuika:
Capitano sẽ không đích thân canh gác ở tiền tuyến. Một nhân vật lão luyện như hắn ta nhất định sẽ chọn nơi gần với thiết bị để đảm bảo sự an toàn cho kế hoạch.
Kinich:
Chúng ta cần tạo ra xung đột để đánh lạc hướng hắn ta sao?
Mavuika:
Không, mà là hướng cuộc xung đột với Fatui về phía cổng chính. Chúng ta ít người hơn, nên cần phải đi vòng qua chúng để giảm thiểu hao tổn sức chiến đấu.
Mavuika:
Xilonen, tôi cần cô sử dụng sở trường của bộ tộc, đào đường hầm bên ngoài di tích cổ để đến gần thiết bị. Khi tiếp cận được rồi thì chúng ta sẽ phá hủy nó.
Kinich:
Ra là vậy, như thế thì mũi nhọn tác chiến sẽ là Xilonen.
Mavuika:
Đúng vậy. Tôi và Nhà Lữ Hành sẽ hành động cùng Xilonen.
Mavuika:
Hơn cả tôi, Kinich là người thích hợp nhất để gây náo loạn cho đội hình kẻ địch. Nếu kế hoạch thành công thì chúng ta vẫn còn hy vọng để xuyên qua phòng tuyến của Capitano.
Kinich:
Cứ giao cho tôi.
Xilonen:
Hiểu rồi. Chúng ta xuất phát ngay thôi.
Xilonen:
Đến khi đó cô đừng hành động lỗ mãng nhé. Nếu không phải là đường cùng thì không được đối đầu với Capitano.
Xilonen:
Cô rất quan trọng với chúng tôi. Mất đi cô thì sẽ là chuyện đáng sợ nhất đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng sẽ không để sự việc đi đến bước đó đâu.
Mavuika:
Cảm ơn. Tôi hứa với các vị là sẽ hành sự cẩn thận.
Đến lối vào "Di Tích Nguồn"
Mavuika:
Chính là chỗ này. Đường hầm của Fatui hẳn phải ở phía sau nơi mà chúng canh gác.
Xilonen:
Bất kỳ ngọn núi nào gần đó cũng có thể là điểm xâm nhập tốt. Nhưng nếu không muốn đánh rắn động cỏ thì tốt nhất nên triển khai từ bên hông.
Kinich:
Làm theo kế hoạch, phía chính diện cứ giao cho tôi và Ajaw.
Mavuika:
Người ở bên sườn núi không nhiều. Chúng ta phải mau chóng giải quyết, đừng để chúng có cơ hội báo tin.
Tìm vị trí thích hợp để đào thông đạo
Mavuika:
Thế nào, Xilonen? Ở đây được chứ?
Xilonen:
Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi.
Những thành viên Con Của Tiếng Vang cố gắng giảm bớt tiếng ồn để đào một đường hầm dài với hiệu suất cao đến khó tin.
Totec:
Có thể nhìn thấy bên trong rồi!
Xilonen:
Tốt lắm, tiếp tục nào. Nhưng đoạn đường tiếp theo có thể sẽ rất nguy hiểm. Mọi người rút lui đi, ở đây để cho tôi.
Totec:
Được. Các vị cũng bảo trọng nhé!
Thử hóa giải phép thuật đang khóa chặt thiết bị
Mavuika:
Đây là phép thuật của Chủ Nhân Gió Đêm. Là vết tích của Ororon, có lẽ họ muốn kéo dài thời gian.
Ngăn cản Capitano và Ororon
Xilonen:
Đây là...
Paimon:
Họ quả nhiên ở đây!
Xilonen:
(Capitano cũng ở đây, công tác phòng thủ của họ tập trung ở bên đó... Tốt rồi.)
Ororon:
Quả nhiên đến rồi.
"The Captain":
Hừm, ta nghĩ là Hỏa Thần sẽ thiên về tấn công trực diện hơn chứ nhỉ.
Ororon:
Không sao, chúng ta nhanh hơn.
Ororon không hề do dự mà khởi động Thiết Bị Nguồn.
Mavuika:
Dừng lại!
"The Captain":
Quá trễ rồi.
Xilonen:
Phải tắt nó đi!
Nhà Lữ Hành:
(Vẫn còn kịp!)
Ororon:
Tôi sẽ không để các người thành công đâu!
???:
...!!!
Bên tai các bạn vang lên một tiếng bi thán khó tả...
Ororon:
?!
"The Captain":
Tiếng... bi thán?
Paimon:
Âm thanh vừa rồi là gì vậy? Chói tai quá...
Xilonen:
(Nhân lúc này, mau tắt thiết bị thôi!)
Nhà Lữ Hành:
(Còn thiếu chút nữa... Phải dụ Capitano ra chỗ khác...)
Xilonen:
(Ororon!? Sao anh ta đột nhiên...)
"The Captain":
...!
Xilonen:
(Khoan đã, động tác của anh ta nhanh hơn rồi... Đó là Ororon sao? Không ngờ anh ta lại giỏi chiến đấu như vậy!)
Ororon:
Hừm!
Nhà Lữ Hành:
Xilonen!
Xilonen:
Hừ...
Ororon tấn công với tốc độ kinh người, Xilonen không kịp né, nên đã chuẩn bị đón nhận đòn xung kích. Tuy nhiên, Capitano đã cản Ororon lại...
"The Captain":
Dừng ở đây thôi!
Ororon:
Hừ!
Paimon:
Ơ?
Mavuika:
...Có gì đó không đúng.
Nhà Lữ Hành:
(Capitano giúp Xilonen? Tại sao?)
"The Captain":
...
Ororon:
...
"The Captain":
Ngươi không phải Ororon. Ngươi là ai?
Xilonen:
Cái gì?
Ororon:
...Chỉ huy.
"The Captain":
Ngươi...
Ororon:
Rất vui vì ngài vẫn còn nhận ra tôi, chỉ huy... Nhưng đây không phải là chuyện mà ngài nên quan tâm.
Nhà Lữ Hành:
(Chính là lúc này!)
Bạn nhân cơ hội này tiếp cận Thiết Bị Nguồn và tắt nó đi.
Paimon:
Tắt được rồi!
Ororon:
Ngài nhìn thấy rồi chứ? Chính nghĩa trong khoảnh khắc đã khiến ngài mất đi cơ hội tốt... Ngài vẫn cứ như xưa.
Paimon:
Khoan đã, ngay cả giọng cũng khác rồi! Chẳng lẽ... Có ai đó đang mượn cơ thể của Ororon sao...?
Ororon:
Đừng bận tâm đến sống chết của người khác, đừng bận tâm đến tổn thất của đồng đội. Ngài chỉ cần thắng là được! Tôi cũng vì khoảnh khắc này mà quay lại đây.
Ororon:
Hoàn thành mục tiêu của ngài đi, chỉ huy.
"The Captain":
...
"The Captain":
Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhưng rất tiếc, từ bỏ đồng đội không phải là việc mà một chiến binh nên làm.
Ororon:
Tại sao phải quan tâm đến kẻ sắp chết này chứ? Như ngài thấy đấy, hắn sắp chết rồi.
Ororon:
Dù sao thì ngay từ đầu hắn cũng đã không có nổi một linh hồn hoàn chỉnh.
Mavuika:
Hmm.
Ngăn cản Capitano và Ororon
Ororon:
(Mình nghe thấy rồi, có người nói mình sắp chết... Là vì âm thanh vừa rồi sao? Sau khi mình khởi động thiết bị, dưới lòng đất truyền đến âm thanh khó tả...)
Ororon:
(Ở dưới đó rốt cuộc có gì? Địa Mạch của Natlan ẩn chứa bí mật gì?)
Ororon:
(Hừm... Mình sắp chết rồi sao? Thật không cam tâm mà...)
Kunnau:
Ồ! Đây chẳng phải là Ororon sao! Hôm nay muốn ăn gì nào?
Kunnau:
Ây da, đừng buồn như thế nữa. Cháu vẫn đang nghĩ về chuyện đó à? Nếu biết trước thì mọi người đã không nói cho cháu biết rồi.
Ororon:
Cháu... Nghe nói mọi người vốn kỳ vọng cháu sẽ trở thành đấng cứu thế.
Kunnau:
Đấng cứu thế? Hah, nghe hay đấy, nhưng trên đời này thật sự có người như vậy sao? Và tại sao lại phải là cháu?
Kuymi:
Cháu đến rồi sao, Ororon? Ngồi đi nào, có trái cây tươi đây, bà sẽ gọt cho cháu ăn.
Kuymi:
Cháu còn muốn ăn gì nào? Bánh thịt nướng không? Ở đây có rất nhiều món, cháu cứ chọn tự nhiên nhé.
Ororon:
Bà Kuymi, cháu muốn ăn loại nấm nướng hương liệu mà bà làm lần trước.
Kuymi:
Cháu thích món đó sao? Đó không phải là món đặc sản của Natlan chúng ta, là một thương nhân đến từ bên ngoài dạy cho bà đấy.
Kuymi:
Cháu đã bao giờ nghĩ đến chuyện mình phù hợp với việc đi làm ăn chưa? Sau này sẽ có thể đi du ngoạn khắp nơi.
Kunnau:
Ororon làm thương nhân sao? Tính của nó hơi thành thật quá so với nghề đó đấy.
Kuymi:
Nói gì thế! Làm một thương nhân thành thật thì mới không lừa những người già như chúng ta chứ!
Ororon:
...
Ororon:
(Mọi người đều nói không có đấng cứu thế, vậy tại sao sự ra đời của mình lại mở ra cánh cửa cho khả năng đó chứ? Tại sao lại cho mọi người hy vọng hão huyền?)
Ororon:
(Mình không cảm thấy mình cần phải hy sinh, nhưng con người sinh ra luôn có ý nghĩa. Mình đã đến và vẫn còn ở trên thế giới này, mình có thể cống hiến điều gì?)
Ororon:
(Nếu lúc đó mình thành công, liệu thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn không? Ý nghĩa tồn tại của mình là gì?)
Citlali:
Ororon, sao ngẩn người ra thế? Đã làm xong bài tập chưa?
Ororon:
Cháu làm xong rồi, thưa bà. Nhưng học những thứ này thật sự có thể trở thành người lợi hại như bà sao?
Citlali:
Hah, đương nhiên là không rồi! Bà đặc biệt mà. Những Shaman bình thường dù có học cả đời cũng không bằng một nửa của bà đâu.
Ororon:
Cháu hiểu rồi, bà là thiên tài đúng không?
Citlali:
Có thể nói là vậy... Haha, nhưng có thể chỉ là do bà đã sống quá lâu, nên học được những thứ mà người khác không muốn học thôi...
Citlali:
Khụ! Nói về tuổi của phụ nữ là rất bất lịch sự đấy. Nhớ nhé, sau này ở bất cứ trường hợp nào cũng không được như vậy nữa đấy.
Ororon:
Hả... Nhưng cháu có hỏi đâu...
Citlali:
Ngày mai lớp được nghỉ, cháu đi chơi đi.
Ororon:
Cháu không cần phải làm bài tập sao?
Citlali:
Cứ làm những việc cháu thích đi. Trở thành người lợi hại như bà thì có ích gì chứ?
Citlali:
Những người trong bộ tộc mà cháu chưa gặp qua không phải đều rất sợ bà sao? Dù bà có muốn bàn chính sự thì vẫn phải thưởng thức vẻ mặt căng thẳng của họ... Thật là vô vị.
Citlali:
Cho nên mới nói, người vui vẻ tự tại là hạnh phúc nhất. Cháu cứ làm việc mình muốn là được, Ororon, đừng để tâm đến những gì người khác nói.
Ororon:
(Bà không có nói rõ, nhưng mình cảm thấy bà đang an ủi mình. Đừng buồn bã vì chuyện chưa làm được, đừng miễn cưỡng bản thân... Bà ấy luôn nói vậy.)
Ororon:
(Nhưng mình chưa từng miễn cưỡng bản thân. Mình thậm chí còn không có cơ hội đó trước khi mọi chuyện kết thúc.)
Ifa:
Này, lại đứng ngắm rau củ nữa à? Tưới quá nhiều nước thì củ cải sẽ hỏng đấy, biết không?
Ororon:
Tôi đang ngắm đám Bọ Phlogiston thôi.
Ifa:
Hôm nay lại phát hiện ra điều gì đó thú vị sao?
Ororon:
Hôm nay có vài con rơi xuống. Có thể là do hôm qua lạnh quá nên không chịu nổi.
Ifa:
Vậy thì tiếc quá, năm nay sẽ có ít mật hơn rồi.
Ororon:
Ifa, anh thấy làm bác sĩ thú y có thú vị không?
Ifa:
Tôi không chắc, sao lại hỏi vậy chứ? Ngược lại thì anh trồng rau có thú vị không?
Ororon:
Cũng bình thường thôi. Nhưng tôi không có việc gì khác để làm.
Ifa:
Chính xác đấy. Phần lớn mọi người đều sống trong mơ hồ, những người buộc phải làm một việc gì đó chỉ là số ít thôi. Thế giới này chính là như vậy.
Ifa:
Chậc! Tên nhóc gây rối kia lại bày trò rồi... Ororon, vào trong nhà giúp tôi một tay đi!
Ororon:
Tôi còn tưởng anh thấy làm bác sĩ thú y chẳng vui vẻ gì chứ.
Ifa:
Đấu trí đấu sức với những tên này là phần thú vị nhất đấy! Nào, nhanh lên!
Ororon:
(Có thể là do Ifa quá tốt bụng nên không nói lời thật lòng cho mình nghe. Có thể sự thật là nếu làm việc vượt quá khả năng của mình thì sẽ giết chết bản thân chăng.)
Ororon:
(Linh hồn của mình rất không ổn định, là mọi người luôn giúp mình duy trì nên mới có thể sống an toàn tới hôm nay.)
Ororon:
(Một phần linh hồn của mình luôn mất tích. Đó là lý do tại sao linh hồn thế chỗ kia lại nói là mình sắp chết. Nhưng mà...)
Guthred:
Tại sao phải đấu tranh chứ? Người như ngươi thì sinh ra được đã là kỳ tích rồi. Chi bằng nhắm mắt lại mà chờ chết đi.
Ororon:
Ngươi chính là... thứ đã đột nhiên xuất hiện.
Guthred:
Sai rồi. Ta cũng là chiến binh, và hoàn toàn khác với kẻ nhu nhược như ngươi.
Ororon:
Ta không nhu nhược, chỉ là năng lực của ta có hạn thôi.
Guthred:
Đó chính xác là lý do tại sao mơ tưởng của ngươi lại nực cười đến vậy. Thế giới sao có thể để kẻ vô dụng như ngươi giải cứu chứ?
Ororon:
Kẻ vô dụng...
Ororon:
(Nhưng mà, mình không muốn chịu thua như vậy.)
Gajere:
Ororon? Không sao, ở đây cứ giao cho chúng tôi là được.
Ororon:
(Mỗi lần họ rời đi, mình đều chỉ có thể đứng yên tại chỗ.)
Gajere:
Đừng lo. Có Hỏa Thần đại nhân ở đây, lần xuất chinh thảo phạt Vực Sâu này nhất định sẽ thành công!
Ororon:
(Những vị tinh anh đang chiến đấu ở tiền tuyến... Mình cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn.)
Guthred:
Chúng ta đều sẽ biến mất. Nhưng ngươi sẽ chết sớm hơn ta, vì ngay từ đầu ngươi đã là một kẻ khiếm khuyết.
Guthred:
Sau khi linh hồn của ngươi tan biến, ta sẽ tạm thời tiếp quản cơ thể này. Ta còn phải góp một phần sức lực cuối cùng cho chỉ huy.
Ororon:
Không đúng, không đúng! Không thể kết thúc như vậy được... Ta còn chưa làm được gì đó có ý nghĩa!
Ororon:
Ta sẽ không biến mất trước ngươi, cũng sẽ không chấp nhận số mệnh. Ta không nên chết vào lúc này, không, ta căn bản không muốn chết!
Mavuika:
...Ororon! Ororon!
Ororon:
(Âm thanh này...)
Mavuika:
Kiểm soát ý thức, cảm nhận mặt đất mà mình đang đứng đi! Đây chưa phải là kết thúc của cậu đâu.
Ororon:
...
Ororon:
Tôi...
Paimon:
Anh ta mở mắt rồi! Ororon vẫn còn sống!
Mavuika:
Rất tốt. Cậu làm được rồi! Cậu đã hoàn thành một việc vốn dĩ là bất khả thi đấy.
Ororon:
Ý cô là sao...
"The Captain":
Đừng nói gì nữa, tập trung vào bản thân đi.
Ororon:
...
Xilonen:
Không ngờ Capitano lại...
Paimon:
Là bởi vì Ororon cũng là đồng đội của hắn sao? Ban nãy hắn cứ khống chế một Ororon đang mất đi lý trí...
Nhà Lữ Hành:
(Nếu không phải như vậy thì mình cũng không thể nào tắt được thiết bị này.)
Ororon:
Tôi... đã thấy đỡ hơn rồi.
Mavuika:
Sự tổn hại về linh hồn rất khó để diễn tả rõ ràng, nhưng đúng là cậu từng bị đau khổ nuốt chửng, nhưng lại tự mình vượt qua. Rất tốt.
"The Captain":
Xem ra không vấn đề gì rồi.
Ororon:
Tôi gây phiền phức cho các vị rồi, thật xin lỗi.
Mavuika:
Chuyện này để sau hẵng nói.
Ororon:
Kế hoạch của chúng ta... thất bại rồi sao.
Ororon:
Thật đáng tiếc, ngài suýt nữa đã thành công rồi.
"The Captain":
Ơn cứu mạng của ngươi, ta đã trả xong rồi đấy.
Mavuika:
Ororon, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự muốn hy sinh bản thân trong nghi thức đó. Nhưng cậu không từ bỏ, cậu có biết rốt cuộc mình theo đuổi điều gì không?
Ororon:
Tôi muốn có câu trả lời. Tại sao một sự tồn tại như tôi lại được người khác chăm sóc, được mọi người quan tâm chứ.
Ororon:
Không ai sinh ra đã là anh hùng, và không ai nên được đối xử như một anh hùng ngay từ khi sinh ra. Tôi đã có cơ hội làm một điều quan trọng vào thời điểm đó, nhưng tôi đã thất bại. Tất cả những gì tôi muốn, là tìm ra nhiều cách hơn để bù đắp cho điều đó...
Mavuika:
...Bây giờ, đáp án này đã xuất hiện rồi.
Ororon:
...!
Sanhaj:
Cậu sẽ kế thừa tên của tôi, chiến đấu với tư cách là vị anh hùng Chủ Nhân Gió Đêm của thế hệ này.
Sanhaj:
Thật thú vị... Cậu không phải người mà mọi người nghĩ, nhưng cũng không phải người mà bản thân nghĩ. Dành cả cuộc đời để thực sự khám phá ra con người thật của mình.
Sanhaj:
Tôi cũng từng nghĩ mình không thể trở thành anh hùng. Tôi từng vô cùng xảo quyệt, nhưng cuối cùng lại hy sinh tính mạng vì Natlan.
Sanhaj:
Nào, nhớ lại tên của cậu đi. Nó không phải ý nghĩa mà mọi người thường nói, nhưng cũng tượng trưng cho sự cao thượng và khát vọng của cậu.
Ororon:
Tên Cổ của tôi... "Bidii"Hiến Dâng.
Sanhaj:
Ý nghĩa là "Hiến Dâng". Không phải sinh ra chỉ để chết đi, mà còn vì câu trả lời mà cậu đã tìm được.
Sanhaj:
Vì câu trả lời đó, cậu sẽ dâng hiến sức mạnh và được tái sinh một bản thân mới mẻ. Thông qua sự tận tụy đó, cậu sẽ chứng minh được bản thân mình.
Sanhaj:
"Người biết rõ vạn vật đang ăn mừng sau khi tiên đoán được cái chết của chính mình."
Sanhaj:
"Chúng ta hãy nâng ly lên, hát khúc ca cuối cùng cho vị anh hùng dốc hết sức mình."
Sanhaj:
"Chúc mừng nguyện vọng của anh ấy đã thành hiện thực."
Mavuika:
Lâu rồi không gặp, Sanhaj. Cảm ơn anh đã công nhận cậu ấy, vị anh hùng thứ năm của thời đại này.
Ngăn cản Capitano và Ororon
???:
Rất vui khi thấy kế hoạch của cô đã tiến thêm một bước. Âm thanh của ta đã không gây ra tổn thất không thể cứu vãn.
Ororon:
Âm... Âm thanh này là...?
Mavuika:
Quả nhiên... Dạ Thần đã thức tỉnh rồi.
Paimon:
Dạ Thần? Chính là người cai quản Vương Quốc Dạ Thần sao!?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta cai quản vương quốc của linh hồn. Vì sức mạnh dần cạn, ta chỉ có thể dùng giấc ngủ để duy trì sự tồn tại.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Hôm nay ta bị thiết bị này đánh thức, khó mà kìm nén tiếng gào thét của bản năng. Âm thanh này đã đánh thức các linh hồn lang thang...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng linh hồn của mọi người đều rất hoàn chỉnh, nên ảnh hưởng tương đối nhỏ. Còn đối với linh hồn khiếm khuyết thì sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn, khiến cho nó gần như tan vỡ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng chàng trai nhỏ này đã dùng ý chí để bảo vệ linh hồn, kiên trì mà vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất... Quả là một con người bản lĩnh.
Xilonen:
Cho nên, hành động bất thường của anh ta cũng là do ảnh hưởng của chấn động ban nãy sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Không. Vẫn còn linh hồn khác cũng bị ảnh hưởng. Nó phát hiện ra mảnh ghép còn thiếu nên muốn trốn trong đó, nhưng đã bị đuổi đi rồi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tuy nhiên, linh hồn này không phải đến từ Natlan hay Vương Quốc Dạ Thần. Ta cũng không rõ nguồn gốc của nó là từ đâu.
"The Captain":
Thiết Bị Nguồn này là để tái tạo lại Địa Mạch, nhưng tại sao kết quả sau khi khởi động lại là đánh thức Dạ Thần?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Bởi vì, ta từng là người xây dựng nên Địa Mạch của Natlan, hay còn được gọi là Vương Quốc Dạ Thần.
Mavuika:
Trong trận chiến giữa rồng và Kẻ Đổ Bộ ở thời đại cổ xưa, rìa thế giới bị phá hủy, Vực Sâu xâm nhập từ đó. Địa Mạch của Natlan bị tổn hại nghiêm trọng nhất.
Mavuika:
Để giúp đỡ người Natlan, Dạ Thần đã ghép các mảnh vỡ của Địa Mạch cũ để tái thiết một mạng lưới tương tự. Đó là cách Vương Quốc Dạ Thần ra đời.
Mavuika:
Sau đó Hỏa Thần đời đầu Xbalanque đã cường hóa nó, và thiết lập ra quy tắc để chống lại Vực Sâu, cũng chính là Thơ Hoàn Hồn và Nghi Lễ Hành Hương được sử dụng đến ngày nay.
Paimon:
Thì ra là vậy... Tôi nhớ ra rồi, cô từng nói sức mạnh này là đến từ "Thiên Không".
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Loài rồng khổng lồ cổ xưa đã thử dùng thiết bị này để cường hóa Địa Mạch bằng cách truyền sức mạnh cho chúng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Trong quá khứ xa xôi, cách làm này khá kém hiệu quả. Vì so với kết cấu tinh xảo của Địa Mạch, kỹ thuật của họ thực sự quá thô sơ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Hơn nữa bây giờ kết cấu của Địa Mạch đã thay đổi từ lâu. Sức mạnh này chỉ có ta mới có thể chịu được...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Tuy cách thức rất thô bạo, và ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng ít nhất ta đã hấp thu được một chút sức mạnh để tỉnh dậy và nói chuyện, cũng như hỗ trợ mọi người.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ví dụ như dùng sự tồn tại của ta để đổi lấy việc tái tạo lại Địa Mạch.
Paimon:
Nhưng mà... Tại sao lại phải hy sinh tới mức đó chứ?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Người Natlan sùng bái ta, dâng cho ta cái tên Dạ Thần. Trong quá khứ xa xưa, trước khi mọi người tan biến thì còn có một cái tên khác... Đó là "Thiên Sứ".
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng đối với các nhà mạo hiểm mà nói, cái tên quen thuộc hơn hẳn là hình thái sau khi thoái hóa của mọi người khi ấy... Chính là Tiên Linh.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra Tiên Linh là thiên sứ...
Paimon:
Chẳng trách sao ở đây lại có nhiều Tiên Linh xuất hiện. Khi còn kẹt trong Vương Quốc Dạ Thần thì Tiên Linh cũng có xuất hiện và giúp đỡ chúng tôi...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Thiên sứ ở Natlan rất ít, nên Tiên Linh cũng không còn nhiều. Họ đều tập hợp xung quanh ta, dâng hiến sức mạnh cho nhân loại để tái tạo lại Địa Mạch.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhìn thấy cuộc sống ngoan cường của loài người ngày nay và xem ta như tín ngưỡng... Ta đã thấy rất hài lòng rồi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Mavuika, người kế thừa ý chí của Xbalanque, nhà lãnh đạo hiện tại của Natlan...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Bất chấp mọi trở ngại và hiểu lầm, ta đã thức tỉnh. Ta cũng đã nhận được sức mạnh do vị Quan Chấp Hành này và anh hùng của Chủ Nhân Gió Đêm truyền cho.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chỉ cần cô ra lệnh, ta vẫn sẽ thử thực hiện sứ mệnh của mình như nhiều ngàn năm trước.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Vì nhân loại của Natlan, cô chỉ cần gật đầu là được. Để vượt qua thảm họa của Vực Sâu, hãy ra lệnh cho ta.
Mavuika:
...Tôi sẽ không làm như thế.
Mavuika:
Sau khi tái tạo quy mô lớn thì người sẽ biến mất hoàn toàn. Quy tắc Natlan được xây dựng ở Vương Quốc Dạ Thần cũng sẽ không còn tồn tại nữa.
Mavuika:
Ký ức và truyền thuyết trong Địa Mạch cũ cũng sẽ biến mất, người Natlan sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về tinh thần như mất trí nhớ, rối loạn tinh thần và các vấn đề về nhận thức...
Mavuika:
Chuyện này cũng giống như khởi động Gnosis để dùng linh hồn và ký ức dệt thành tấm lưới vậy, đều là cái giá không thể chấp nhận được.
"The Captain":
Sự sống còn của nhân loại cao hơn bất kỳ cái giá nào. Một khi Vực Sâu hoành hành, tất cả chỉ còn là xác chết và phế tích.
Mavuika:
Và khi Địa Mạch mới lại bị Vực Sâu xâm chiếm thì sao đây? Thế hệ tương lai của Natlan sẽ phải sống sót như thế nào?
Mavuika:
Vùng đất không còn được Dạ Thần và quy tắc bảo vệ... Sẽ có thể duy trì đến khi nào chứ?
"The Captain":
Được ngày nào hay ngày đó. Nếu hiện tại không thể sống sót thì không có tư cách để nghĩ đến tương lai.
"The Captain":
Không lẽ phải đợi đến khi hàng ngàn vạn sinh mệnh phải hy sinh thì cô mới hiểu được đạo lý này sao!?
Paimon:
Hy sinh gì chứ... Vẫn chưa đến mức này đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại bi quan như vậy?
"The Captain":
Tại sao à...? Tại vì ta là người may mắn sống sót của Khaenri'ah. Ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá và nỗi tuyệt vọng mà Vực Sâu mang lại.
Ororon:
...
Paimon:
Khaenri'ah...
"The Captain":
Đúng vậy. Người nhà của ta, quê hương của ta, chiến hữu và đồng bào của ta... Đều đã biến mất mãi mãi dưới sự xâm chiếm của Vực Sâu.
"The Captain":
Nỗi đau khắc cốt ghi tâm này dù có trải qua năm trăm năm đi nữa, thì vẫn chỉ như ngày hôm qua... Mavuika, cô đã trải qua điều tương tự, chắc chắn cô biết rõ những gì ta muốn nói.
Mavuika:
Đúng vậy. Nỗi đau, thảm họa, sự hối tiếc... Tất cả đều ám ảnh giấc mơ của tôi cho đến tận ngày nay...
"The Captain":
Nếu trở lại thời khắc đó, ta sẽ không hy vọng hão huyền nữa. Dù là bất cứ thủ đoạn nào thì ta cũng phải giúp họ sống sót.
"The Captain":
Bây giờ sự lựa chọn đã ở ngay trước mặt cô, tại sao lại từ chối chứ!?
Mavuika:
Bởi vì chúng ta không có quyền quyết định như vậy.
Mavuika:
Chúng ta yêu quý thế giới này là vì nó ghi lại hạnh phúc và cảm xúc của chúng ta, cũng như đã tạo nên tư tưởng và ý chí của chúng ta.
Mavuika:
Từ bỏ ký ức và lịch sử, đồng nghĩa với việc làm mới nhận thức của tất cả mọi người. Họ sẽ trở thành những con người hoàn toàn xa lạ, chỉ là dùng cùng một cái vỏ mà thôi.
"The Captain":
Nhưng thời gian cũng sẽ tạo nên nền văn minh mới. Nếu cô tin tưởng con người, thì hãy tin vào khả năng tạo ra một tương lai mới của họ.
Mavuika:
Hoặc lịch sử rồi sẽ lặp lại. Vực Sâu lần nữa xâm chiếm, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Ororon:
Tôi có thể nói một câu không?
Ororon:
Tôi đã từng gánh vác hy vọng của nhiều người, và cũng nóng vội cho rằng kế hoạch của ngài Capitano là nghĩ cho cục diện chung.
Ororon:
Nhưng đứng trước ranh giới của cái chết, những con người và sự việc trong ký ức đã đánh thức khát vọng sống mãnh liệt trong tôi.
Ororon:
Tôi đã nhận được quá nhiều ân huệ của người khác, tôi không thể chấp nhận việc cứ thế mà quên đi tất cả, thậm chí từ bỏ sứ mệnh "Hiến Dâng" của mình.
Ororon:
Bất kể con đường nào đang chờ đợi chúng ta, thì đó vẫn là một đích đến. Nếu chúng ta lạc lối ở đây, thì chúng ta sẽ mất đi bản ngã.
Xilonen:
Đúng vậy. Anh hùng của Natlan đã dùng sinh mạng để thực hiện ý chí chống lại Vực Sâu. Sự hy sinh của mỗi thế hệ đều là lời chúc phúc dành cho thế hệ sau.
Xilonen:
Tất cả đều có giá trị. Theo tôi thấy, đó cũng là con đường dẫn đến chiến thắng. Tôi không muốn bỏ cuộc ngay lúc này.
Paimon:
Đúng vậy, không phải chúng ta chỉ còn thiếu một người nữa thôi sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sức mạnh nhận được từ thiết bị đó sẽ giúp ta tỉnh táo một thời gian. Ta luôn ở đây và cũng sẽ luôn sẵn sàng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Dù mọi người có thất bại lần nữa, chỉ cần còn có người sống sót trở về trước mặt ta, thì phương pháp này vẫn có hiệu lực.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng nhân loại là thứ khiến các vị thần trên cao cũng phải nhìn với ánh mắt khác. Ngay cả bây giờ, những người đứng trước mặt ta đều lấp lánh như ánh mặt trời.
Mavuika:
Tôi nghĩ, anh có mối liên hệ sâu sắc với vùng đất này, nên mới muốn cứu lấy nó như vậy.
Mavuika:
Thứ anh muốn bảo vệ, rốt cuộc là vùng đất hay là con người ở đây?
"The Captain":
...
Paimon:
Capitano hình như muốn nghe suy nghĩ của chúng ta.
"The Captain":
Được rồi.
"The Captain":
Nếu như Ororon đã kế thừa ký ức của anh hùng, vậy thì bây giờ chỉ còn thiếu một người nữa. Chúng ta vẫn có thể chờ thêm một thời gian.
"The Captain":
Nếu kế hoạch của cô thật sự thành công thì đó sẽ là kết quả tốt nhất.
"The Captain":
Trong thời gian này, ta và đội quân Fatui của ta sẽ hỗ trợ mọi người.
Mavuika:
Cảm ơn. Có một Quan Chấp Hành mạnh như vậy hỗ trợ, đối với tôi mà nói quả là một tin tốt.
Mavuika:
Có lẽ chúng ta sẽ không thể thống nhất quan điểm về việc bảo vệ sinh mạng, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta có thể cùng kề vai tác chiến.
Xilonen:
Vậy hãy mau cho người bên ngoài dừng tay đi, chắc họ vẫn còn đang giao chiến đấy.
Paimon:
Đúng đó! Chúng ta phải đi nói rõ tình hình mới được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi Dạ Thần.
Paimon:
Hả, vậy thì...
Ororon:
Vậy bên ngoài cứ giao cho chúng tôi. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở đấu trường nhé.
Rời "Di Tích Nguồn"
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cậu đã đi đến đây với nhiều nghi vấn, và tri thức là phần thưởng mà cậu xứng đáng có được. Cứ hỏi đi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Họ không thích bị bất kỳ sự sống nào nhắc đến, dù là con người bình thường hay bảy vị chấp chính trần thế cao ngạo. Bởi vì thân phận của Cái Bóng mới thích hợp với họ nhất.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng vị này... Ta gọi cô ấy là "Chấp Chính Của Cái Chết". Cô ấy từng giúp Natlan lập nên quy tắc, ta cũng được cô ấy chỉ dẫn để xây dựng nên Vương Quốc Dạ Thần...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đây là tình yêu, và cũng là sự đền bù của cô ấy. Nhưng đối với thân phận Cái Bóng mà nói thì hành vi này khá là vượt quá ranh giới, khiến cho... Hmm, Thiên Lý tối cao không hài lòng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Từ đó về sau, Chấp Chính Của Cái Chết có phần buông bỏ chính mình, không còn quan tâm đến việc người khác có thảo luận về danh tính của cô ấy hay không. Nhưng dù là vậy thì những người biết được sự tồn tại của cô ấy cũng ngày càng ít đi.
Paimon:
Buông bỏ chính mình...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nếu có thể thì xin đừng nhắc đến từ mà ta đã dùng. Ta chỉ muốn nói đơn giản một chút để tiết kiệm sức thôi...

Cùng Ngắm Thời Khắc Mặt Trời Lặn
Các bạn đã chứng kiến sự xuất hiện của vị anh hùng thứ năm trong Di Tích Nguồn, cũng tạm thời đạt được giao ước hợp tác với Capitano, chuyện này xem như đã kết thúc. Nhưng Vực Sâu vẫn đang tới gần, hiện giờ không phải là lúc để thở phào nhẹ nhõm...
Quay về Phòng Quản Lý để thảo luận
Mavuika:
Vậy thì, tôi xin chính thức chào mừng sự gia nhập của Fatui.
Mavuika:
Bây giờ chúng ta đang đối mặt với kẻ thù chung. Đã đến lúc gạt bỏ những sự bất đồng và cùng hướng tới tương lai rồi.
Mavuika:
Về phần Ororon... Tuy hành vi của cậu ta đúng là có điểm lệch lạc, nhưng tôi sẽ không trừng phạt ngay bây giờ. Tôi muốn cho cậu ta một cơ hội để chứng minh bản thân.
"The Captain":
Một quyết định sáng suốt.
Paimon:
Chúng tôi về rồi... Woa, nhìn hai người trò chuyện như thế này, giống như là đang nằm mơ vậy.
Mavuika:
Một loạt sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng may mà kết quả phát triển theo hướng có lợi.
Mavuika:
Hai vị đến thật đúng lúc, cuối cùng chúng ta cũng có thể giải đáp một số vấn đề. Đầu tiên, tại sao anh lại điều tra ra được Thiết Bị Nguồn vậy?
"The Captain":
Sau khi con đường lấy Gnosis bị bế tắc, tôi đã phái Fatui đi khắp Natlan để tìm phương án khác, cũng như nhờ Ororon giúp đỡ một số việc.
"The Captain":
Họ đã tìm được vài học giả uyên bác là Aberewaa, Bosomtwe và Cuxtal. Chúng tôi kết hợp thành quả nghiên cứu của ba người họ lại để xác định vị trí của thiết bị cổ xưa này.
Mavuika:
...Hmm, những cái tên này hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi.
Mavuika:
Khi tôi triệu tập học giả để điều tra, chắc hẳn đã không bỏ sót ai mới đúng chứ nhỉ...
"The Captain":
Hơi kỳ lạ... Hoặc có thể họ là những cao nhân ở ẩn.
"The Captain":
Nhưng dù thế nào đi nữa, về mặt kết quả thì dường như khá chính xác.
Mavuika:
Ừm, ít nhất thì chúng ta đã có được một phương án mới. So với việc sử dụng Gnosis thì cách này có thể kéo dài thêm thời gian.
Mavuika:
Tuy cái giá phải trả rất nặng nề, nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác thì nó vẫn có thể giúp chúng ta bảo vệ một số thứ.
Paimon:
Nhưng khiến mọi người quên đi quá khứ thì nghe có vẻ rất đáng sợ... Tốt nhất là đừng nên dùng thì hơn.
Paimon:
À đúng rồi, nói đến Gnosis thì tại sao anh lại biết cách sử dụng nó vậy?
"The Captain":
Chuyện này phải kể từ tai họa năm trăm năm trước...
"The Captain":
Lúc đó tôi không thể cứu được Khaenri'ah. Sau khi ma vật Vực Sâu hoành hành và tình hình trở nên không thể cứu vãn, tôi đã dẫn theo phần còn lại trong đội quân của mình vừa đánh vừa lui đến Natlan.
"The Captain":
Ở đây cũng xảy ra thảm kịch tương tự. Tôi đã chiến đấu ở nơi này rất lâu, và làm quen được với Ayizu, thủ lĩnh của Chủ Nhân Gió Đêm.
"The Captain":
Có thể những người khi đó nhìn nhận người Khaenri'ah là thủ phạm của thảm họa, nhưng Ayizu rất bao dung và giúp đỡ tôi rất nhiều.
"The Captain":
Là một quân nhân, đã tham chiến thì phải cố gắng chiến thắng. Cũng do sau lưng tôi đã không còn quê hương nữa, cho nên lúc đó tôi quyết định sẽ trợ giúp Natlan.
"The Captain":
Chúng tôi kề vai tác chiến, vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng Ayizu vẫn không thể thoát khỏi số phận của mình. Trước khi chết, anh ấy đã nói cho tôi biết bí mật của Gnosis.
Mavuika:
Thì ra là anh ta... Đúng là trước khi thảm họa xảy ra thì anh ta đã nhiều lần đề nghị tôi sử dụng cách thức này, nhưng đều bị tôi từ chối cả.
Mavuika:
Anh quen Ayizu, lại từng chiến đấu ở Natlan một thời gian... Đáng lý ra thì tôi phải gặp qua anh rồi mới phải...
Mavuika:
À, là do mặt nạ.
"The Captain":
Haha, ngay cả khi không có mặt nạ thì diện mạo trước đây của tôi cũng đã biến mất từ lâu. Dù là lời nguyền bất tử thì xác thịt vẫn sẽ thối rữa.
Paimon:
Đợi đã, anh có quen ai tên là Dainsleif không? Tình trạng của anh ta... có vẻ không nghiêm trọng đến vậy...
"The Captain":
Hai người từng gặp anh ta sao?
Paimon:
Đúng vậy, gặp mấy lần rồi. Anh quả nhiên biết Dainsleif.
"The Captain":
Trong thời đại Khaenri'ah, tất cả những gì tôi biết chỉ là tên của anh ta. Lần cuối cùng tôi gặp là khi anh ta đang trong chuyến hành trình cùng công chúa điện hạ.
"The Captain":
Sự thù hận và đau khổ mà anh ta gánh vác còn lớn hơn cả tôi.
"The Captain":
Đúng vậy, cậu là người thân của công chúa điện hạ. Dựa trên thân phận ban đầu của tôi thì tôi không muốn làm tổn hại đến cậu.
"The Captain":
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là trách nhiệm tôi tự đặt cho mình. Giờ đây nếu có gặp lại, e là công chúa điện hạ cũng không còn nhận ra tôi nữa.
"The Captain":
Còn về việc Dain đã dùng cách gì để làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể thì tôi cũng không rõ.
"The Captain":
Đối với tôi, không chỉ là gương mặt, ngay cả sức mạnh cơ thể cũng đã thua kém hơn trước rất nhiều.
Mavuika:
Tôi hoàn toàn không thấy vậy. Ít nhất trong trận quyết đấu đó của chúng ta, tôi cho rằng anh đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại rồi.
"The Captain":
Haha... Thua là thua. Tôi không xứng đáng được khen ngợi vì kết quả đó.
"The Captain":
Nhưng tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể đánh một trận ra trò với cô vào năm trăm năm trước.
Mavuika:
Đồng ý, nếu có chuyện đó thì tôi cũng sẽ có động lực để chiến đấu hết mình.
Paimon:
Vậy nghĩa là... hai người đánh đến mức chấn động cả đấu trường như thế mà chưa ai dùng hết sức sao!?
Mavuika:
Tôi cảm thấy chúng tôi bất phân thắng bại. Nếu đánh tiếp thì phải xem xem ai không muốn chịu thua hơn thôi.
"The Captain":
Cân nhắc tới người dân trong đấu trường, chắc cô sẽ không tung hết sức. Tôi cũng không muốn lợi dụng tình huống đó để thắng, như vậy thì chẳng khác gì dùng con tin để uy hiếp cả.
"The Captain":
Mục tiêu của tôi chỉ có Gnosis, và nếu không lấy được... Thì có nghĩa là tôi đã thua, đơn giản vậy thôi.
"The Captain":
Nữ Hoàng cho phép mỗi Quan Chấp Hành tự do đi tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Khi thời cơ đến, sự tự do đó sẽ được ưu tiên hơn cả mệnh lệnh.
"The Captain":
Đây là lý do tại sao các Quan Chấp Hành đều phục vụ cho Nữ Hoàng. Chúng tôi có chung mục đích, chỉ là cách hành xử thì khác xa nhau thôi.
"The Captain":
Lần này đến đây, mục tiêu chính của tôi là giải cứu Natlan. Kế hoạch ban đầu là sau khi lấy được Gnosis và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu, tôi sẽ mang nó về Snezhnaya.
Mavuika:
Về chuyện này thì tôi không thể nhượng bộ... Nhưng tạm gác chủ đề này lại đi, tập trung vào mối đe dọa của Vực Sâu đã.
Paimon:
À, nếu tập hợp đủ sáu người thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Mavuika:
Ừm, chúng ta sẽ giải phóng nguồn sức mạnh khổng lồ được lưu giữ trong ngai thần để chống lại Vực Sâu. Nguồn sức mạnh này được Xbalanque lấy từ Ronova.
Mavuika:
Sự tồn tại của Ronova còn lâu đời hơn bất kỳ Ma Thần nào. Có thể hiểu là cô ấy như một sứ giả của Thiên Lý. Sức mạnh mà vị thần này nắm giữ, chính là "cái chết".
Paimon:
À, cho nên mới có Thơ Hoàn Hồn đúng không?
Mavuika:
Ừm, quy tắc của Natlan cũng là do cô ấy ban cho. Còn về ngai thần thì...
Mavuika:
Trước kia tôi từng nói qua, khi con người đăng quang ngai thần, ngọn lửa trong cơ thể họ sẽ thức tỉnh. Kích thước của ngọn lửa sẽ có liên quan đến tiềm năng của người đó.
Mavuika:
Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho sức mạnh từ Chấp Chính CủaRonova Cái Chết. Nhưng khác biệt ở chỗ, sức mạnh đó sẽ không cân nhắc đến khả năng chịu đựng của vật chứa.
Mavuika:
Nói cách khác, không phải ai cũng có thể chịu được nguồn sức mạnh này.
Mavuika:
Nhưng nếu vượt qua thử thách này, người đó không chỉ có được sức mạnh khủng khiếp, mà còn nắm giữ một số quyền năng vượt qua khỏi Ma Thần.
Paimon:
Nghe có vẻ rất nguy hiểm nhỉ...
Mavuika:
Trên con đường này thì có bước đi nào là an toàn chứ.
Mavuika:
Mualani dũng cảm xông vào nơi ô nhiễm của Vương Quốc Dạ Thần, Ororon tìm lại bản ngã trong ranh giới sinh tử. Họ đều không sợ hãi...
Mavuika:
Vậy thì tôi cũng phải đáp lại sự kỳ vọng của họ mà thực hiện chức trách của mình.
"The Captain":
Đây đúng là việc mà một nhà lãnh đạo nên làm.
Mavuika:
Chủ đề nặng nề này nói đến đây thôi. Hôm nay mọi người chắc mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi.
Mavuika:
Vực Sâu chắc cũng cảm nhận được sự thay đổi của Ororon mà tăng cường xâm nhập. Chúng ta cần dưỡng sức để chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những thử thách có thể xảy ra.
Paimon:
Đúng vậy... Nhắc tới thì tôi cũng mệt lắm rồi.
Paimon:
Chúng ta quay về thôi, Nhà Lữ Hành.
Rời Phòng Quản Lý
Dedougou:
Đau, đau quá...
Kachina:
Đừng cử động, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu. Phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đó.
Boulsa:
Sao ma vật càng ngày càng đông vậy? Dạo này có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?
Mualani:
Đúng là rất không bình thường, nên mọi người phải cẩn thận. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, vẫn còn chúng tôi ở đây mà.
Mualani:
Vực Sâu chính là thứ phải cứng rắn đúng lúc, cho nên chỉ cần đánh thêm vài trận là chúng sẽ rút lui thôi!
Mualani:
Ồ, bên kia có người gọi chúng ta!
Kachina:
Đến ngay đây, đừng vội!
Paimon:
Này, sao thế?
Nhà Lữ Hành:
(Dự cảm không lành càng ngày càng mạnh...)
Nhà Lữ Hành:
(Cứ tiếp tục như vậy, thật sự có thể đợi đến khi vị anh hùng cuối cùng xuất hiện sao?)
Về Nhà Trọ Mệt Mỏi nghỉ ngơi
Paimon:
Kinich! Tốt quá, anh không sao!
Sibu:
Ồ, là bạn của anh sao! Vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp lại.
Ajaw:
Hahaha, đừng ngạc nhiên, chuyện nhỏ ấy mà. Nếu không ai bảo ta ngừng lại thì ta đã thiêu rụi hết đám sâu bọ ngoại quốc đó rồi!
Kinich:
Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao.
Kinich:
Nhưng tình hình lúc đó không lạc quan như Ajaw nói đâu. Quân của Capitano đều là tinh nhuệ cả, rất khó đối phó.
Kinich:
Chúng tôi đang chuẩn bị rút lui thì không ngờ lại đình chiến, Hỏa Thần đại nhân và Capitano tạm thời hợp tác với nhau.
Paimon:
Trong đó đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có cơ hội chúng tôi từ từ kể tiếp nhé...
Kinich:
Ừm, tóm lại thì tôi biết kế hoạch của Hỏa Thần đại nhân lại gần hơn một bước rồi. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất, cảm ơn sự nỗ lực của các vị.
Kinich:
Nhưng vẫn không thể lơ là được. Tôi và Sibu đang chuẩn bị xuất phát đây, Dòng Dõi Vườn Treo đang triệu tập bưu tá rồi.
Paimon:
Ừm, không làm phiền anh nữa. Chúng ta nói chuyện sau nhé.
Ajaw:
Này, nhóc Kinich, đã hỏi qua ý kiến của Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta chưa mà xuất phát rồi? Này, đi đâu đấy!
Về Nhà Trọ Mệt Mỏi nghỉ ngơi
Xilonen:
Những món vũ khí này đều không được. Chúng được rèn gấp gáp quá.
Xilonen:
Vũ khí và giáp liên quan đến tính mạng con người. Cho dù áp lực sản xuất có lớn đến đâu thì cũng phải đảm bảo chất lượng.
Xilonen:
Tôi không phải đang quở trách, vì tôi biết trình độ của hai người không đến mức như vậy. Đi nghỉ ngơi đi, những món đồ này để tôi xử lý cho.
Paimon:
Này, Xilonen, ở đây xảy ra chuyện gì sao?
Xilonen:
Chuyện nhỏ thôi. Những món đồ này do làm quá vội vàng nên lỗi hơi nhiều. Tôi sẽ xử lý.
Xilonen:
Ngay cả những người thợ lành nghề nhất cũng sẽ mắc lỗi khi phải chịu áp lực. Nên hai vị cũng phải nghỉ ngơi cho đủ nhé.
Paimon:
Kể ra thì chắc cô cũng rất mệt rồi nhỉ...
Xilonen:
Haha, yên tâm. Tôi thích công việc này mà.
Về Nhà Trọ Mệt Mỏi nghỉ ngơi
Citlali:
Ororon.
Ororon:
Dạ.
Citlali:
...
Ororon:
Bà có chuyện gì muốn nói sao?
Citlali:
Hừ, cháu thì phải biết rõ bản thân đã làm gì chứ! Giờ ta phải giáo huấn cháu đây! Đợi chút, để xem nên bắt đầu từ đâu...
Ororon:
Cháu xin lỗi.
Citlali:
Hah, bây giờ không chạy được nên chỉ biết xin lỗi thôi sao? Lần trước, và cả lần trước nữa cháu đều chạy rất nhanh mà!
Ororon:
Đúng vậy, nhưng những lần đó cháu cũng có nói xin lỗi rồi mà...
Citlali:
Việc mà cháu đã làm không phải chuyện nhỏ. Bị truy nã thì thôi đi, lại còn làm ra chuyện lớn như vậy trong di tích đó nữa...
Citlali:
Tới nước này thì có xin lỗi cũng vô ích, tự đi mà xin lỗi bản thân vì đã suýt chết đi.
Ororon:
Được rồi, xin lỗi bản thân nhé.
Citlali:
...
Ororon:
Cháu không có gì để giải thích cả. Tất cả đều tại cháu, bà cứ mắng đi.
Citlali:
Tốt nhất là cháu nên thành khẩn một chút. Bà đang nói chuyện với cháu rất nghiêm túc đấy.
Ororon:
Cháu biết, cháu đang rất nghiêm túc đây, và cũng đã tự kiểm điểm rồi.
Ororon:
Nhưng dù những lựa chọn này có sai sót hay rủi ro thì cháu cũng sẽ không hối hận. Cháu thực sự cảm thấy mình nên làm gì đó...
Ororon:
Không phải vì cháu nghĩ mình đặc biệt, mà vì cháu muốn giúp Natlan nhiều nhất có thể.
Ororon:
Kết quả thì lại có rất nhiều vấn đề... Cho nên, bà nói đúng, cháu có xin lỗi cũng vô ích. Cháu không biết còn có thể nói gì nữa.
Ororon:
Bà còn nhờ Ifa mang mảnh đá đến cho cháu nữa... Một lời cảm ơn không thể bày tỏ hết được, nhưng cháu vẫn rất biết ơn bà.
Citlali:
Không cần khách sáo. Nhớ đi cảm ơn Ifa nhé.
Ororon:
Dạ.
Citlali:
Tuy nhiên, cũng đừng biết ơn chuyện này quá. Ta đã chỉnh sửa cái túi đó để sao chép một phần ký ức của cháu đấy.
Ororon:
...Cháu không phát hiện ra.
Citlali:
Đương nhiên rồi! Cháu bao tuổi, bà bao tuổi? Để cháu phát hiện thì còn ra thể thống gì chứ?
Citlali:
Ngoài ra, còn có một chuyện phải nói với cháu.
Citlali:
Hỏa Thần đại nhân và những người liên quan đã thảo luận về vấn đề của cháu. Rất nhiều hành vi của cháu đã vi phạm đến quy tắc của người Natlan, cháu hiểu bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm rồi chứ?
Ororon:
Vâng.
Citlali:
Tuy nhiên, những việc cháu làm không phải là không có ý nghĩa. Cháu đã tự cứu mình bằng sức mạnh ý chí ngoan cường và trở thành một anh hùng.
Citlali:
Hừm, cũng có chút bản lĩnh đấy. Đúng là cháu của bà mà.
Ororon:
Bà nghĩ như vậy thật sao, hay là Nhà Lữ Hành và Paimon bảo bà nói như vậy?
Citlali:
Hả? Đương nhiên là những lời thật lòng của ta rồi!
Ororon:
Cháu không ngờ là bà lại khen cháu vào lúc này đó... Nếu là trước đây thì bà đã nói là sẽ đánh cháu rồi.
Citlali:
Đó là câu nói tiếp theo của ta. Ta cũng đã nói với Nhà Lữ Hành là sẽ đánh què chân cháu rồi đấy!
Ororon:
Chúng ta... có thể thương lượng không? Cháu còn phải dùng nó để đi lại mà...
Citlali:
Còn muốn thương lượng à? Thế nói đi, cháu muốn ta xử lý cháu thế nào.
Ororon:
Lần này xem như là đã lấy công chuộc tội... được chứ? Sau này cháu cũng sẽ cố gắng làm tốt việc của mình.
Citlali:
Được rồi, vậy thì ta sẽ cho cháu chút thời gian. Ta sẽ quan sát rồi mới quyết định là có nên xử lý cháu hay không.
Citlali:
Hửm? Nhà Lữ Hành và Paimon... Trùng hợp ghê.
Paimon:
Xin chào nhé!
Nhà Lữ Hành:
Đang tâm sự với cháu trai sao?
Citlali:
Đúng vậy... Chăm sóc tên tiểu quỷ này đúng là mệt mà.
Paimon:
Hiểu mà, tôi chăm sóc tên kế bên này cũng rất mệt đó, không dễ dàng gì đâu.
Nhà Lữ Hành:
?
Ororon:
Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn chuyện lần trước đó, Nhà Lữ Hành, Paimon. Cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị khi ở trong di tích.
Ororon:
Tôi hiểu rồi.
Citlali:
Khi khác có dịp lại tụ họp nhé. Lúc đó Ororon sẽ mời cả hai ăn một bữa thật ngon để bày tỏ lòng biết ơn.
Paimon:
Được đó! Chúng tôi sẽ đến để thưởng thức!
Về Nhà Trọ Mệt Mỏi nghỉ ngơi
Paimon:
Nếu không có việc gì khác phải làm thì chúng ta nghỉ ngơi đi. Tôi cảm thấy ngày mai sẽ có rất nhiều việc cần làm đó!
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi thôi.
Tối hôm đó...
Citlali:
Chuẩn bị xong rồi chứ?
Xilonen:
Ừm... Chúng ta đi gặp Dạ Thần thôi.
Nói chuyện với Dạ Thần
Citlali:
Mọi người đã nghe thấy âm thanh đó ở đây sao? Xem ra Dạ Thần đúng là đã thức tỉnh rồi nhỉ...
Citlali:
Hy vọng Dạ Thần vẫn chưa chìm lại vào trong giấc ngủ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Yên tâm, ta vẫn ở đây. Đối với sinh mệnh yếu ớt mà nói, ngủ cũng là một việc rất tốn sức lực.
Xilonen:
Thật xin lỗi vì đã làm phiền sự nghỉ ngơi của người, nhưng có một chuyện trước đó không tiện nói rõ. Chúng tôi cần rèn Tên Cổ mới cho Nhà Lữ Hành.
Xilonen:
Nhưng do cậu ấy không phải người Natlan, trong Vương Quốc Dạ Thần không có ghi chép về cậu ấy, nên chuyện rèn Tên Cổ cũng gặp phải vấn đề.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ra là vậy. Xem ra Mavuika rất xem trọng người này.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Hai con không phải chỉ đến đây vì mệnh lệnh đúng không? Trong mắt hai con, Nhà Lữ Hành này cũng đặc biệt chứ? Có đáng để các con làm vậy không?
Xilonen:
...
Citlali:
...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cứ nói thoải mái đi, ở đây không có ai khác cả. Các con là con của ta, là con của Natlan. Ý kiến của các con cũng rất quan trọng.
Xilonen:
Nhà Lữ Hành rất đặc biệt, cậu ấy từng cứu Kachina, và vẫn đang bôn ba khắp nơi vì tai họa Vực Sâu sắp ập đến. Cậu ấy là ân nhân của Natlan.
Xilonen:
Nhưng Natlan lại chưa thể trả ơn cho cậu ấy. Nếu như không có Tên Cổ này thì ngay cả sự an toàn cho cậu ấy cũng sẽ không được đảm bảo.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Mặc dù con biết phần đảm bảo này sẽ phải đổi bằng sức sống của bản thân con, đúng chứ?
Xilonen:
Đúng vậy.
Citlali:
Hóa ra đây là sự thật. Rèn Tên Cổ cần tiêu tốn sức sống của người thợ rèn...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chính xác thì việc rèn Tên Cổ là một loại sáng tạo. Nó bao gồm việc lấy các khái niệm khác nhau trên khắp Vương Quốc Dạ Thần để cô đọng chúng thành một bài sử thi anh hùng.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng khái niệm này cần thời gian để hòa nhập vào Vương Quốc Dạ Thần. Nếu Tên Cổ giống như một hạt giống, thì sức sống của thợ rèn chính là lớp vỏ bảo vệ cho nó trong quá trình này.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Khi quá trình đó hoàn tất, hạt giống sẽ nảy mầm, và lớp vỏ sẽ dần biến mất khi hoàn thành sứ mệnh.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chuyện này vốn dĩ không hề dễ dàng, rèn Tên Cổ cho người bên ngoài lại càng như vậy. Nhưng việc tìm đến ta đã cho thấy con không hề do dự.
Xilonen:
Bởi vì việc rèn Tên Cổ này xứng đáng với cái giá phải bỏ ra.
Xilonen:
Huống hồ chúng ta không biết còn có thể chống đỡ Vực Sâu thêm bao lâu nữa, cũng không biết sẽ phải trả giá thế nào mới có thể vượt qua được thảm họa này...
Xilonen:
So với tất cả, nếu sức sống của tôi có thể đổi lấy tương lai của hàng vạn người, thì đó quả thực là sự hy sinh nhỏ nhoi.
Xilonen:
Cho dù khi đứng ở điểm cuối của tuổi thọ mà nhìn lại, thì đây cũng không là một việc phải hối hận. Bởi vì đây chính là sứ mệnh của Tên Cổ "Baraka"Chúc Phúc.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Ta hiểu rồi. Cho dù chỉ là khả năng nhỏ bé, nhưng con cũng muốn nắm lấy nó, vì nó có thể là mảnh ghép cuối cùng của thành công.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Còn con thì sao, Citlali? Con lo lắng bất an như vậy, chắc vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy phải không...?
Citlali:
Không ngờ chuyện này mà người cũng biết.
Xilonen:
Thứ không nên thấy?
Citlali:
...Kế hoạch của Mavuika cần quá nhiều thời gian và có quá nhiều yếu tố bất ngờ, nên lo lắng là việc khó tránh khỏi.
Citlali:
Trong Chủ Nhân Gió Đêm có một nghi thức, có thể khiến người ta nhìn thấy ẩn dụ về tương lai. Tuy trước giờ việc dùng năng lực này để quan sát Hỏa Thần vẫn luôn là điều cấm kỵ...
Xilonen:
Nhưng bà vẫn làm thế sao? Vậy... Vậy bà đã nhìn thấy gì?
Citlali:
Cái chết.
Xilonen:
...
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Điểm mấu chốt trong kế hoạch này chính là mượn sáu vị anh hùng để giải phóng sức mạnh mà Xbalanque đã nhận được từ Chấp Chính CủaRonova Cái Chết.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nếu là sức mạnh của cô ấy, thì cái giá phải trả chính là cái chết.
Xilonen:
Mavuika sẽ chết trong trận chiến chống lại Vực Sâu sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đúng vậy.
Citlali:
Nếu đã nhìn thấy, vậy thì không thể xem như chưa từng thấy gì. Vậy nên chúng ta cần Nhà Lữ Hành đó, cũng chính là sức mạnh của Kẻ Đổ Bộ.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Nhưng đừng quên, Citlali... Một người định sẵn sẽ chết, nghe như là một phần của vận mệnh, nhưng bản chất của cái chết và vận mệnh không giống nhau.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Vận mệnh dự báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai... Thời gian, cách thức và địa điểm đều được định trước. Tuy nhiên, cái chết sẽ không như vậy, mà nó là một loại quy tắc.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sức mạnh từ Chấp Chính Của Cái Chết sẽ giúp Mavuika vượt qua Vực Sâu. Nhưng cô ấy phải hy sinh mạng sống của mình trong quá trình này.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chấp Chính Của Cái Chết không quan tâm đến thời gian và hình thức của cái chết, nhưng lại đảm bảo "cái chết" sẽ xảy ra.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Có thể thời khắc của cái chết sẽ bị ảnh hưởng bởi vận mệnh, nhưng đó là tất cả những gì mà Nhà Lữ Hành có thể thay đổi.
Xilonen:
Cũng có nghĩa là... Chúng ta có thể thay đổi thời điểm cô ấy chết, nhưng không thể thay đổi kết quả sao?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chuyện này ta cũng không thể giúp được, nó nằm ngoài khả năng của ta.
Citlali:
Mavuika cũng biết chuyện này phải không?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đúng vậy. Cô ấy đã biết từ lâu, và đã chấp nhận tất cả.
Citlali:
Nhưng đúng là khó chấp nhận mà! Cô ấy rất mạnh, lại luôn có cách giải quyết khó khăn trước mắt. Mavuika chưa bao giờ chịu thua...
Citlali:
Cô ấy không phải là kiểu người có thể lặng lẽ chấp nhận cái chết!
Citlali:
Khí chất của Nhà Lữ Hành đó rất giống với Mavuika, cho nên canh bạc này rất đáng giá. Dù là vận mệnh hay cái chết thì họ cũng sẽ vượt qua.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Chúng ta cần phải chờ để chứng kiến, nhưng ta sẽ không kỳ vọng nhiều.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Có thể chứng kiến cảnh tượng nhân loại dốc hết sức mình để tỏa sáng... Đây cũng là niềm vinh hạnh của ta.
Citlali:
Dạ Thần kính mến, nhân loại sẽ không quên sự cống hiến của người. Sau khi giải quyết Vực Sâu, chúng tôi sẽ nghĩ cách để người có thể sống tiếp.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cảm ơn. Ta rất vui khi được nghe câu này, nhưng các con không thể làm gì được nữa, đây cũng là sự thật.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Bởi vì phải sống đến khi nào mới là đủ chứ? Mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, hay là cả mười ngàn năm?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Vương Quốc Dạ Thần sẽ biến mất, con người vẫn sẽ cùng nhau đối mặt với Vực Sâu, và cuối cùng, tất cả sẽ không còn tồn tại nữa... Cho nên trong mắt ta, điều này không có ý nghĩa gì.
Xilonen:
Nhưng cho dù ngày mai là tận thế thì con người của hôm nay vẫn sẽ cố gắng sống tiếp. Đây chính là điểm khác biệt.
Citlali:
Nói đúng lắm.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Những lúc thế này luôn khiến ta cảm thấy ngưỡng mộ, và càng củng cố thêm cam kết của ta đối với sứ mệnh mà ta gánh vác.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đấng sáng tạo ra ta đã không nhìn nhầm.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Cầm lấy đi, đây là món quà của ta. Nó là một phần ý chí của ta, có thể ghi lại trải nghiệm của Nhà Lữ Hành trên vùng đất này, dù có là quá khứ hay tương lai.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Có được thứ này, các con sẽ tạo ra được Tên Cổ mà mình muốn, để Nhà Lữ Hành có thể trở thành vị anh hùng mà người Natlan sẽ luôn ghi nhớ.
Xilonen:
Rất cảm ơn. Thật sự xin lỗi khi đã đưa ra yêu cầu này khi sức lực của người đã cạn kiệt.
Citlali:
Thật sự rất cảm ơn.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Đừng khách sáo. Đối với Thiên Sứ mà nói, đây cũng chỉ là cống hiến nhỏ nhoi thôi.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Mau về đi, trời... sắp tối rồi.
Ra khỏi phòng xem tình hình
Paimon:
Xilonen! Citlali! Sao hai người dậy sớm vậy?
Xilonen:
Tối qua chúng tôi đã đi gặp Dạ Thần, và Dạ Thần đã cho chúng tôi một thứ.
Xilonen:
Lúc trước tôi đã nói qua... Vì hai vị không được ghi chép lại trong Vương Quốc Dạ Thần, nên rất khó để rèn Tên Cổ. Nhưng đây chính là thứ mà Dạ Thần dùng để ghi chép lại sự tích của hai vị.
Citlali:
Chỉ cần mang nó trên người và thám hiểm khắp Natlan, thì nội dung trên đó sẽ dần được bổ sung.
Paimon:
Thật sao? Để tôi xem thử.
Paimon:
Woa, đây là chúng ta sao? Còn ở giữa là mặt trời...
Paimon:
Ơ, đây... không lẽ là Kachina sao?
Citlali:
Nó không phải là phương tiện cụ thể, mà chỉ phản chiếu ý chí của Dạ Thần. Trên đó là thứ mà Dạ Thần muốn hai người nhìn thấy.
Xilonen:
Nói cách khác thì không cần quá để ý đến hình dạng của nó đâu. Khi cần xác nhận nội dung thì cứ lấy từ trong túi ra xem là được.
Paimon:
Tiện thật! Hơn nữa trông cũng rất gọn, không chiếm chỗ lắm...
Paimon:
Đây quả là một món quà lợi hại đó!
Paimon:
Đúng đó! Nếu nhận không như vậy thì ngại quá...
Xilonen:
Không đâu, đừng lo. Hôm qua hai vị cũng thấy rồi đó, Dạ Thần có nói giúp đỡ nhân loại chính là sứ mệnh của mình.
Xilonen:
Dạ Thần tình nguyện xây dựng lại Địa Mạch cho Natlan, thậm chí còn hy sinh cả bản thân. Thế thì sao lại đòi thù lao vì chuyện nhỏ nhặt này chứ?
Citlali:
Ừm... Cứ nhận lấy nhé.
Paimon:
Hihi, vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa...
Kachina:
Ồ, mọi người ở đây sao! Vực Sâu lại tới nữa rồi!
Kachina:
Ma vật rất đông, đâu đâu cũng có! Em cần mọi người giúp đỡ!
Xilonen:
Lại đến nữa rồi à? Vừa mới giải quyết thôi mà.
Paimon:
Không có thời gian nói chuyện phiếm nữa, chúng ta mau đi thôi!

Sóng Đen Cuồn Cuộn
Ma vật Vực Sâu xâm chiếm Natlan, một trận chiến khổng lồ đã nổ ra...
Nói chuyện với Mavuika để tìm hiểu tình hình chiến trận
Mavuika:
Hiểu rồi, vậy hai nơi này tôi sẽ điều động nhân lực đi giúp đỡ. Còn ở đây nguy hiểm quá, tôi sẽ đi.
Mavuika:
Những địa điểm còn lại khá xa, không có người ở. Bảo các chiến binh rút về trước đi. Chú ý đừng để bị thương khi rút lui nhé.
Tumpis:
Tôi hiểu rồi. Tôi đi truyền đạt ngay.
Xilonen:
Chúng tôi đến rồi đây. Tình hình thế nào rồi, Vực Sâu lại xuất hiện sao?
Mavuika:
Ừm. Tình hình không mấy khả quan. Trước đây ma vật Vực Sâu chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, đội ngũ được bố trí ở các nơi vẫn còn khả năng đối phó. Nhưng bây giờ ma vật nhiều hơn, tần suất xuất hiện cũng cao hơn.
Xilonen:
Còn phạm vi thì sao, chúng nhắm vào những nơi nào?
Mavuika:
Toàn bộ Natlan. Không chỉ ở gần đấu trường, ngay cả Cộng Đồng Trù Phú xa xôi cũng đưa tin về, báo là đang bị tập kích.
Citlali:
Chẳng lẽ đây cũng là điềm báo gì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì...
Mavuika:
Tôi hiểu là sắp không thể ứng phó được rồi. Vực Sâu cũng đang rất gấp, vì chúng biết sáu vị anh hùng bây giờ chỉ còn thiếu một thôi.
Mavuika:
Tôi đang không có sức mạnh để chiến đấu với chúng. Cho nên đây là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng.
Paimon:
Vậy có nghĩa là, hiện giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi sao?
Mavuika:
Đây sẽ là một trận chiến dài. Điều quan trọng nhất lúc này là sự an toàn của dân chúng, cũng như bảo toàn lực lượng.
Mavuika:
Bây giờ có rất nhiều chiến binh đã đi khắp nơi để giải cứu thương đội và nhà mạo hiểm bị mắc kẹt, nhưng nhân lực vẫn chưa đủ.
Kachina:
Vậy cứ giao cho chúng em nhé. Bây giờ em sẽ hành động ngay.
Mavuika:
Ừm. Xilonen và Kachina quay về chi viện cho doanh trại ở gần Con Của Tiếng Vang. Còn Citlali thì về Chủ Nhân Gió Đêm, người dân ở đó cần cô.
Mavuika:
Chủ Nhân Gió Đêm cách Đấu Trường Lửa Thánh khá xa, Ororon là một trong sáu nhân tố quan trọng, nên sẽ ở lại đây.
Citlali:
Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ quay về đó trước.
Mavuika:
Tôi đã chuẩn bị sẵn khí cầu để đưa mọi người đến nơi cần đến rồi.
Mavuika:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hãy chia sẻ tình hình cho các bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo nhé, họ sẽ tổng hợp thông tin thành chiến báo.
Mavuika:
Tôi sẽ căn cứ vào thông tin thực tế ở các nơi để sắp xếp kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Xilonen:
Được, vậy chúng tôi đi trước đây.
Kachina:
Mọi người hãy chú ý an toàn nhé!
Paimon:
Vậy còn chúng tôi nên đi đâu?
Mavuika:
Dựa vào tình báo thì có một đội hộ tống dân thường đến đấu trường đã bị bao vây. Tuy họ có thể đánh trả, nhưng không thể gắng gượng được lâu.
Mavuika:
Bên phía họ giao cho cậu nhé?
Nhà Lữ Hành:
Cứ yên tâm.
Mavuika:
Được. Khí cầu ở bên kia, mau đi đi.
Nói chuyện với chiến binh
Dargo:
Cảm ơn các vị đã đến. Chúng tôi cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Ardra:
Ma vật quá đông, tiêu diệt hết đàn này lại đến đàn khác. Lần đầu tiên tôi thấy tình huống nguy hiểm như vậy đó.
Paimon:
Không sao, đến kịp là tốt rồi. Chúng ta đi thôi.
Ardra:
Ừm, tôi biết, nhưng bây giờ có chút phiền phức. Trong trận chiến vừa rồi có rất nhiều người bị thương.
Ardra:
Xe chở vật tư của chúng tôi cũng bị tấn công, đồ đạc vương vãi khắp nơi rồi...
Kokpon:
Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Chúng ta cần tập trung vào việc thoát khỏi đây và sống sót.
Ardra:
Tôi biết, nhưng đó đều là vật dụng y tế. Nếu bên đấu trường có nhiều người cần đến thì phải làm sao đây...
Pumpu:
Ồ, họ ở đây này!
Pumpu:
Thì ra nguy hiểm đã được giải quyết, các vị đúng là thân thủ bất phàm mà. Xem ra không cần chúng tôi chi viện nữa rồi.
Nusta:
Vậy thì chúng tôi có thể đi thẳng đến nơi tiếp theo rồi.
Paimon:
Còn nơi khác cần cứu viện sao?
Pumpu:
Đúng vậy. Tôi sẽ đưa chiến báo hiện tại cho các vị.
Pumpu:
Bây giờ bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo đã đi khắp Natlan để truyền đạt thông tin mới nhất cho mọi người rồi.
Pumpu:
Nếu các vị trông thấy bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo thì có thể hỏi họ về tình hình hiện tại ở các nơi.
Paimon:
Cảm ơn. Để chúng tôi xem thử xem nên đi đâu.
Nusta:
Trông hai vị rất có bản lĩnh, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Hai vị chọn một nơi, nơi còn lại cứ để chúng tôi.
Pumpu:
Nhưng xem ra những người ở đây cũng cần giúp đỡ. Những món đồ đó cũng rất quan trọng, phải làm sao đây?
Ardra:
Không sao. Không thể vì chúng tôi mà làm chậm trễ chiến dịch cứu hộ được.
Dargo:
Nhưng ở lại đây quá lâu cũng rất nguy hiểm. Không biết ma vật vừa rồi có tấn công lần nữa không...
Paimon:
Phải làm sao đây, Nhà Lữ Hành? Chúng ta có nên ở lại giúp đỡ không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành cứ ra quyết định đi nhé, tôi sẽ theo!
Xem bản đồ, chọn địa điểm chi viện
Achiyaku:
Phù, cảm ơn. Hai vị đến đúng lúc quá.
Waqar:
Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Những nơi khác cũng xuất hiện ma vật Vực Sâu sao?
Paimon:
Ừm, hình như là vậy.
Waqar:
Tuy Hỏa Thần đại nhân đã thông báo cho chúng tôi là phải đề phòng nguy hiểm, sẵn sàng di dời, nhưng ai ngờ lại có nhiều ma vật Vực Sâu như vậy chứ.
Wayta:
Cũng may các vị hành động kịp thời, nhưng người bị thương thì phải làm sao đây...
Paimon:
Bị thương?
Achiyaku:
Quanh đây có rất nhiều người bị ma vật Vực Sâu tấn công. Chúng tôi tạm tập trung họ ở đây, bây giờ đang thiếu thuốc men, còn họ lại không tiện di chuyển.
Achiyaku:
Chúng tôi cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu nếu ở lại đây, nhưng lại không thể bỏ họ lại phía sau.
Waqar:
Cũng may cậu đến kịp, cậu đã cứu tất cả chúng tôi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tranh thủ lúc này mau di dời đến Dòng Dõi Vườn Treo đi.
Achiyaku:
Ừm. Bây giờ đúng là thời cơ tốt. Ma vật đã bị tiêu diệt hết rồi, tạm thời khá an toàn. Một vài người của tôi có thể hộ tống họ.
Wayta:
Nhưng cần phải có thời gian, và còn có rất nhiều người không tiện di chuyển nữa. Họ chỉ có thể ở lại đây trước...
Achiyaku:
Không sao. Đợi đưa nhóm người đầu tiên đến Dòng Dõi Vườn Treo rồi thì tôi sẽ gọi thêm chi viện, như vậy thì mọi người đều có thể sơ tán.
Paimon:
Chúng ta cũng giúp những người ở đây đi. Sau đó đến địa điểm tiếp theo thôi.
Paimon:
Bưu tá của Dòng Dõi Vườn Treo ở bên kia, đừng quên đi cập nhật tình báo nhé.
Asiri:
Cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Tôi đã cập nhật tình hình ở đây rồi, tôi sẽ gửi tin về căn cứ.
Asiri:
Các vị cũng cố lên nhé. Bây giờ vẫn còn rất nhiều nơi cần giúp đỡ.
Paimon:
Phù, an toàn rồi. Không sao chứ? Kẻ xấu đã bị tiêu diệt rồi.
Paimon:
Mau đi tìm bạn của các ngươi đi. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, tốt nhất là nên tập hợp và hoạt động cùng nhau.
Nhà Lữ Hành:
Chắc chúng nghe không hiểu đâu.
Paimon:
Vậy thì... Đi, đi thôi, xùy, nhanh nào!
Paimon:
Cũng không có phản ứng gì... Khoan đã, trên mặt đất hình như có thứ gì đó.
Paimon:
Để xem nào, đây không phải là chiến báo của Dòng Dõi Vườn Treo mà chúng ta đã đọc trước đây sao? Đám Saurian muốn bảo vệ thứ này à?
Paimon:
Nội dung khá mới, ít nhất thì chúng ta cũng có thể biết tiếp theo phải đi đâu rồi.
Paimon:
Có lý! Nhưng cũng có thể do bất cẩn làm rơi mà không phát hiện ra...
Paimon:
Tóm lại, bọn ta đã thấy được thứ này rồi, các ngươi chắc đã yên tâm rồi nhỉ.
Paimon:
Vẫn không có phản ứng gì...
Paimon:
Chúng ta nên căn cứ vào chiến báo để đến khu vực tiếp theo hay tiếp tục đi xung quanh xem thử nhỉ?
Xem bản đồ, chọn địa điểm chi viện
Chimalli:
Cảm ơn các vị đã đến. Cuối cùng chúng tôi cũng có thời gian để thở rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tình hình Con Của Tiếng Vang thế nào rồi?
Chimalli:
Hiện tại vẫn khá an toàn. Chúng tôi đóng quân ở đây để làm vùng đệm.
Paimon:
Nhưng nếu ma vật đột nhiên xuất hiện thì phải làm sao?
Chimalli:
Theo kinh nghiệm thì ma vật Vực Sâu sẽ bị vật thể sống và cuộc chiến đang diễn ra thu hút.
Chimalli:
Cho nên chúng tôi cố ý thiết lập chiến tuyến ở nơi cách xa bộ tộc, như vậy thì khi chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới những người khác.
Chimalli:
A, bưu tá đến rồi.
Paimon:
Đúng lúc lắm. Chúng ta cần thông tin cho bước tiếp theo.
Chimalli:
Ừm, chúng tôi sẽ cố thủ ở đây, tiếp tục thực hiện chức trách của mình.
Chimalli:
Chỉ là... Vừa mới chiến đấu xong, có rất nhiều việc cần xử lý, nhưng chúng tôi đang rất thiếu người.
Chimalli:
Nếu các vị không vội thì có thể giúp đỡ chúng tôi không?
Paimon:
Hiểu rồi. Chuyện này cứ để cho Nhà Lữ Hành quyết định vậy.
Ullanta:
Tình hình bây giờ là thế này... Mọi người ở Natlan đều đang di chuyển đến đấu trường, nhưng họ cũng đã bị ma vật Vực Sâu nhắm đến.
Ullanta:
Nếu các vị còn sức thì hy vọng các vị quay về đó để chi viện.
Stadukhin:
Cảm ơn các vị đã ra tay giúp đỡ.
Nhà Lữ Hành:
Các người là thuộc hạ của Capitano đúng không?
Stadukhin:
Đúng vậy. Sự việc xảy ra đột ngột quá, ngài Capitano ra lệnh cho chúng tôi tiếp nhận sự điều phối của Hỏa Thần.
Stadukhin:
Tuy không phải ai cũng hiểu được quyết định này, nhưng mệnh lệnh của ngài Capitano là quan trọng nhất.
Kamaka:
Nếu không có họ thì chúng tôi đã tiêu đời từ lâu rồi...
Paimon:
Vậy theo lý thì vẫn nên cảm ơn các người nhỉ... Chậc, thật là không quen mà.
Guselnikov:
Tôi cũng thế.
Stadukhin:
Tiếp theo anh muốn đi đâu, đến Cư Dân Suối Nước sao?
Kamaka:
Kế hoạch ban đầu là như vậy, nhưng bây giờ tôi cũng không biết nơi đó có an toàn không.
Stadukhin:
Nên đi về phía đấu trường. Hầu hết nhân lực đều tập trung ở đó, nên sẽ an toàn hơn so với ở lại trong bộ tộc.
Stadukhin:
Đợi chúng tôi xử lý xong đám ma vật xung quanh rồi sẽ sắp xếp người đưa các vị qua đó.
Kamaka:
Vậy, vậy thì cảm ơn các vị rất nhiều.
Paimon:
Có thêm người giúp đỡ, dù sao cũng là chuyện tốt.
Stadukhin:
Bây giờ mọi người ở khắp nơi đều đang tập trung về phía đấu trường, việc phòng thủ ở đó rất quan trọng, không thể để xảy ra sơ suất được.
Stadukhin:
Sau khi các vị hoàn thành hết nhiệm vụ thì cũng về đó chi viện nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn thông tin này nhé.
Stadukhin:
Nghe thấy những lời này đúng là có chút không quen lắm. Nhưng bây giờ chỉ có thể chấp nhận tình hình này thôi.
Nói chuyện với Kinich
Paimon:
Ối, Kinich này!
Kinich:
Công việc bưu tá đã xong rồi, tôi quay về đây xem sao. Có hai vị ở đây thì chắc không cần có thêm tôi nữa rồi.
Paimon:
Đúng vậy! Cứ cảm thấy không đủ người đấy. Xung quanh đều rất nguy hiểm, phải đi đây đi đó khắp nơi...
Paimon:
Không phải là tôi đang phàn nàn, mà chỉ là rất sốt ruột thôi. Tiếp theo có còn tệ hơn nữa không nhỉ?
Ajaw:
Haha, chỉ có đám sâu bọ yếu đuối mới ôm lấy hy vọng thôi. Nghĩ lại câu hỏi ngu xuẩn của ngươi đi, rõ ràng ngươi biết câu trả lời mà, chỉ là không muốn đối mặt thôi!
Paimon:
Ngươi, ngươi im miệng cho ta!
Kinich:
Haiz, đây có thể là một trong số ít lần tôi không thể phản bác Ajaw. E là tình hình sẽ tiếp tục xấu đi thật.
Kinich:
Nhưng nhìn từ góc độ tích cực thì chúng ta đã tập trung được rất nhiều người dân hoạt động ở ngoại thành đến đây và bảo vệ họ.
Kinich:
Dòng Dõi Vườn Treo sẽ tập trung lại và tuần tra toàn diện lần hai. Chỉ cần chúng ta không phân tán lực lượng chiến đấu thì Vực Sâu cũng không đáng sợ đến vậy.
Ajaw:
Đúng đấy, không cần sợ. Bởi vì ngươi sợ cũng phải đánh, không sợ cũng phải đánh!
Nhà Lữ Hành:
Mavuika đang ở đâu?
Kinich:
Cô ấy dẫn theo vài chiến binh tinh nhuệ đi vào trong hầm mỏ rồi. Một nhóm Con Của Tiếng Vang đã được cứu thoát, chắc cô ấy vừa mới trở về thôi.
Kinich:
Trên có ma vật, dưới có dung nham, địa hình rất nguy hiểm. Bây giờ Hỏa Thần chỉ là một chiến binh bình thường có Vision thôi, tôi khá lo lắng cho cô ấy.
Ajaw:
Nhưng nhìn từ kết quả thì đúng là lo bò trắng răng. Cô ta vẫn không hổ danh là chiến binh mạnh nhất ở đây.
Paimon:
Đúng vậy. Cô ấy rất tự tin, còn nói là làm Hỏa Thần thì phải dùng sức mạnh để quyết định thắng thua.
Kinich:
Nhờ có cô ấy mà những nơi có địa thế hiểm trở đã không cần điều động nhiều nhân lực đi chi viện nữa. Tiết kiệm được khá nhiều chiến lực đấy.
Ajaw:
Được rồi, nghe đến mệt cả tai rồi. Rốt cuộc các ngươi có cần nghỉ ngơi không? Không thì mau xuất phát đi!
Kinich:
Cũng phải, nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ không giúp ích được nhiều trên chiến trường nếu như bị kiệt sức.
Paimon:
Vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát đi, xem thử xung quanh có ai cần giúp không?
Nhà Lữ Hành:
Ngay cả khi nghỉ ngơi thì chúng ta vẫn có thể giúp đỡ.
Paimon:
Hihi, chúng ta giống nhau đấy.
Nghỉ ngơi tại chỗ một lát
Paimon:
Muốn nghỉ ngơi chưa? Lát nữa còn phải đi chỗ khác đó.
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi thôi.
Nói chuyện với Kinich
Raman:
Ồ, thì ra là các vị, cảm ơn đã cứu tôi!
Kinich:
Mọi người quen biết sao?
Paimon:
Ừm, khi đó anh ấy bị thương ở bên ngoài, may mà có Saurian đưa anh ấy đến nơi an toàn... Ừm, vết thương của anh không sao chứ?
Raman:
Haha, tôi khá may mắn đấy. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi, nhưng đây đều là vết thương ngoài da nên không cần lo. Vì vậy, tôi vẫn muốn cố gắng để làm thêm việc.
Raman:
Haiz, nhưng hình như đau hơn tôi tưởng. Mới bước ra ngoài là thấy không ổn rồi. Tôi giao xong phần chiến báo này thì vẫn nên về nghỉ ngơi đã.
Kinich:
Hợp lý đấy. Sẽ không tốt nếu như mạo hiểm khi đang bị thương.
Paimon:
Ối, chuyện gì vậy!?
Nhà Lữ Hành:
Là Cổng Vực Sâu!
Ajaw:
Lũ phá đám đó lại đến nữa rồi. Đúng là mãi không xong mà.
Kinich:
Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chúng ta mau chóng giải quyết thôi.
Kinich:
Tình hình vẫn chưa ổn lắm, mọi người cũng xem thử đi.
Kinich:
Có vẻ như nơi chúng ta đang đứng cũng không an toàn. Cây cầu dẫn đến đấu trường cũng không ổn lắm.
Paimon:
Ối, chuyện gì vậy!?
Nhà Lữ Hành:
Là Cổng Vực Sâu!
Ajaw:
Lũ phá đám đó lại đến nữa rồi. Đúng là mãi không xong mà.
Kinich:
Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chúng ta mau chóng giải quyết thôi.
Nói chuyện với Kinich
movie
Vực Sâu phát động xâm lược toàn diện, mặt đất và bầu trời đều bị nhuộm đen, vô số ma vật xuất hiện trên chiến trường. Các bạn đồng tâm hiệp lực để ứng chiến. Tại Đấu Trường Lửa Thánh, Hỏa Thần phát động sức mạnh Gnosis, thắp sáng lại Lửa Thánh, tạm thời khống chế sự xâm lược của Vực Sâu.
Paimon:
Đó, đó là gì vậy...?
Ajaw:
Sự sợ hãi và hủy diệt ngưng tụ thành thực thể, thảm họa đen tối này cuối cùng cũng định nuốt chửng các ngươi rồi!
Paimon:
Còn cười à, không lẽ ngươi không bị ăn sao!
Kinich:
Chẳng lẽ đó chính là nguồn sức mạnh của Vực Sâu sao?
Kinich:
Tôi phải đi xem thử xem đó là gì, nhưng chắc không kịp nữa rồi...
Kinich:
Mọi người mau tới nơi được đề cập trong chiến báo đi. Sau khi thứ này xuất hiện thì tình hình chắc chắn sẽ xấu đi rất nhanh. Chúng ta không còn thời gian nữa!
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Thường ngày Kinich bình tĩnh lắm mà cũng tỏ ra căng thẳng đến mức này...
Paimon:
Chúng ta mau đi thôi, Nhà Lữ Hành, thảm họa thực sự đến rồi...

Nỗi Tuyệt Vọng Phía Trên Cao
Chủ nhân thực sự của sức mạnh Vực Sâu đã lộ diện, mặt đất bị ăn mòn ngày một nghiêm trọng. Ma vật ngày càng điên cuồng, cảnh tượng tựa như ngày tận thế này khiến người ta rơi vào tuyệt vọng...
Xem bản đồ, chọn địa điểm chi viện
Paimon:
Bên này, nhanh, nhanh nào!
Paimon:
Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!
Paimon:
Waaah!
Nhà Lữ Hành:
Họ chết cả rồi.
Paimon:
Sao, sao có thể chứ... Chúng ta đến trễ rồi sao?
Osawe:
Ối! Đừng... Đừng qua đây!
Iyoba:
Bình tĩnh, không phải ma vật... Hình như có người đến.
Iyoba:
Cảm ơn...
Paimon:
Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Iyoba:
Chúng tôi bị ma vật Vực Sâu bao vây... May mà những binh sĩ Fatui này đã cứu chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu sơ tán.
Iyoba:
Nhưng đấu trường đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen. Sau khi thứ khổng lồ đó xuất hiện thì trong nháy mắt đã có rất nhiều ma vật Vực Sâu tràn đến.
Iyoba:
Họ không thể chống trả được, nên là... họ đã giấu chúng tôi ở đây...
Osawe:
Huhu, hic...
Nhà Lữ Hành:
Mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu.
Paimon:
Đúng vậy, đến đấu trường thôi. Chúng tôi sẽ đưa mọi người về đó.
Iyoba:
Cảm ơn... Chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng này đâu.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải thảm họa...
Nhà Lữ Hành:
Đây là chiến tranh.
Paimon:
Tôi, tôi biết... Chỉ là tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận...
Paimon:
Nhưng mà... Đưa họ về đấu trường đã rồi tính.
Paimon:
Nếu có thể cập nhật tin tình báo thì tốt, nếu không thì... Đành phải tùy cơ hành sự thôi.
Paimon:
Bên này, nhanh, nhanh nào!
Paimon:
Này, tỉnh dậy đi! Ngươi cũng tỉnh dậy nào!
Haronga:
Chúng chết cả rồi.
Paimon:
Sao, sao có thể chứ... Chúng ta đến trễ rồi sao?
Haronga:
Chúng tôi đang dẫn theo những con Saurian đến đấu trường thì thứ hắc ám đó xuất hiện, theo sau là ma vật Vực Sâu biến thành dáng vẻ của Saurian.
Haronga:
Chúng đã dốc hết sức để bảo vệ chúng tôi, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Mau đi thôi, nơi này không nên ở lâu.
Paimon:
Đúng vậy, đến đấu trường thôi. Chúng tôi sẽ đưa mọi người về đó.
Haronga:
Chỉ đành vậy thôi... Rất cảm ơn.
Haronga:
Xin lỗi, thực sự xin lỗi... Nguyện Wayob sẽ mãi phù hộ cho linh hồn của tất cả...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải thảm họa...
Nhà Lữ Hành:
Đây là chiến tranh.
Paimon:
Tôi, tôi biết... Chỉ là tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận...
Paimon:
Kệ chuyện này đã, đưa họ về đấu trường rồi tính.
Paimon:
Nếu có thể cập nhật tin tình báo thì tốt, nếu không thì... Đành phải tùy cơ hành sự thôi.
Nói chuyện với bưu tá trong đấu trường
Lliuyaq:
Cần cập nhật chiến báo không? Tuy thông tin ở chỗ tôi không nhiều, nhưng càng lúc càng ít bưu tá có thể trở về chỗ này.
Lliuyaq:
Theo tôi biết thì trạm gác ở gần Dòng Dõi Vườn Treo đã bị tập kích quy mô lớn trong quá trình sơ tán.
Lliuyaq:
Nếu có thời gian, hãy mau đến đó xem thử.
Raman:
Là hai vị à, lại gặp nhau rồi.
Raman:
Thật đáng tiếc, vết thương này của tôi khá nặng. Nếu còn hành động được thì chắc chắn tôi sẽ truyền đạt thông tin quan trọng nhất trên tiền tuyến cho hai vị rồi.
Paimon:
Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Raman:
Haiz, bưu tá trở về ngày một ít, thông tin cũng ngày càng chậm lại... Tôi có dự cảm không hề tốt chút nào.
Raman:
Tôi sẽ đưa thông tin hiện có cho hai vị trước, sau đó sẽ xem liệu có thể tìm được ai đó để cập nhật thông tin trực tiếp cho hai vị không.
Raman:
Nhưng... tôi không dám chắc, vì hiện tại tình hình nhân lực đang rất khan hiếm.
Raman:
Cậu thực sự rất đáng tin cậy đấy. Đúng là một vị anh hùng mà.
Tìm người sống sót
Kunak:
Đừng qua đây!
Paimon:
Aaah!
Kunak:
Khoan, hai người là... Ma vật bên ngoài đâu?
Nhà Lữ Hành:
Bị chúng tôi tiêu diệt rồi.
Libiac:
Chắc còn rất nhiều mới phải chứ? Đều bị tiêu diệt rồi sao...
Paimon:
Những người ở đây đâu? Có còn người nào khác không?
Kunak:
...
Libiac:
...
Kunak:
Những chiến binh bảo vệ chúng tôi đều đã hy sinh rồi. Chúng tôi không muốn ngồi yên chờ chết, muốn tìm cơ hội để trốn ra ngoài. Nhưng không chạy được bao xa thì đã bị ma vật phát hiện...
Kunak:
Có ra ngoài hay không thì kết quả cũng như nhau.
Libiac:
Nếu là trước đây thì một mình ta cũng có thể xử được chúng rồi... Khụ khụ, haiz...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người mau đi đi.
Paimon:
Đúng đó. Chỗ chúng tôi còn có khí cầu, mau dùng nó để đến đấu trường đi.
Kunak:
Nhưng như vậy... Liệu có cản trở hai vị hành động không?
Jember:
Hả? Chẳng phải nơi này sớm đã bị ma vật chiếm đóng rồi sao? Tại sao vẫn còn có người ở đây?!
Jember:
Ừm, không thành vấn đề. Cứ giao cho chúng tôi!
Kunak:
...
Jember:
Sao thế? Mau đi thôi, ở đây không an toàn đâu.
Kunak:
Tôi đang nghĩ... Nếu tôi vùng dậy sớm hơn, không trông cậy vào người khác mà tự mình bảo vệ mình, vậy thì kết cục liệu có khác không...
Libiac:
Bây giờ vẫn chưa muộn. Tuy ta đã già, nhưng kỹ thuật cầm thương thì ta vẫn còn nhớ chút ít.
Kunak:
Đi nào, tôi cũng sẽ giống họ, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.
Libiac:
Một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của các vị, không cần lo cho chúng tôi đâu.
Paimon:
Được, mọi người cần phải chú ý an toàn đấy! Chúng ta sẽ gặp nhau tại Đấu Trường Lửa Thánh!
Kunak:
Ừm, hẹn gặp lại tại đấu trường!
Achiyaku:
Là hai vị, hai vị đến rồi...
Nhà Lữ Hành:
Những người khác đâu rồi?
Achiyaku:
Sau khi hai vị rời đi, các chiến binh dẫn theo người dân đi sơ tán, nhưng tất cả người ở lại bảo vệ đều đã hy sinh... Chỉ còn lại mình tôi.
Achiyaku:
Không cứu được nữa rồi. Đến khi đợt ma vật Vực Sâu tiếp theo tràn đến, tôi sẽ chết tại đây, những người còn lại trong nhà cũng vậy...
Paimon:
Đừng nản lòng, nhất định sẽ có cách, chúng tôi sẽ giúp anh nghĩ cách!
Achiyaku:
Những người còn lại đều không có kinh nghiệm chiến đấu. Có người già, thương binh, trẻ con... Làm sao đây, làm gì còn cách nào chứ...
Kunak:
Hiện giờ tạm thời không có ma vật, đúng không?
Achiyaku:
Mau vào trong nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm.
Kunak:
Tôi biết là rất nguy hiểm, vậy nên tôi mới ra ngoài.
Libiac:
Chúng tôi cũng vậy.
Achiyaku:
Này, mọi người định làm gì...
Kunak:
Có thể đưa cho chúng tôi một ít trang bị không?
Kunak:
Tuy trước giờ tôi chưa từng ra chiến trường, nhưng ít nhất tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn cầm được vũ khí.
Libiac:
Mấy chục năm trước, ta cũng từng là một chiến binh tham gia Nghi Lễ Hành Hương. Tuy chưa có thành tích gì...
Libiac:
Nhưng ít nhiều vẫn nhớ được kỹ thuật cầm thương.
Kunak:
Trong nhà còn có vài người sẵn sàng tham gia. Tôi đã thuyết phục được họ rồi, không thể để các chiến binh bộ tộc phải đổ máu vì mọi người nữa.
Kunak:
Không được để anh hùng thất vọng, cũng không thể để các anh hùng đơn độc chiến đấu.
Achiyaku:
Nhưng không còn nhiều trang bị nữa rồi...
Achiyaku:
Tôi hiểu rồi, cứ dùng những món đó đi.
Achiyaku:
Như vậy là lực lượng chiến đấu xem như tạm đủ. Tuy tốc độ di chuyển hơi chậm, nhưng còn hơn là bị kẹt ở đây.
Achiyaku:
Vậy thì phiền mọi người nghe theo lệnh của tôi nhé.
Kunak:
Rõ!
Libiac:
Hiểu rồi!
Paimon:
Dùng khí cầu của chúng tôi đi, hãy dùng nó để đi đến đấu trường.
Libiac:
Không sao, khí cầu này có thể dùng để cứu nhiều người hơn. Chúng tôi cầm vũ khí, chính là vì không muốn cản bước các vị anh hùng.
Paimon:
Vậy thì... Trên đường chúng tôi đến đây không có nhiều ma vật, mọi người có thể đi bên đó!
Achiyaku:
Cảm ơn hai vị, thông tin này thực sự giúp ích rất nhiều đấy.
Achiyaku:
Tuy các chiến hữu hy sinh đã khiến tôi rất đau lòng, nhưng vì vậy mà tôi cần phải sống tiếp.
Kunak:
Chúng ta đều không muốn chịu thua.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định phải cẩn thận.
Achiyaku:
Ừm, rất cảm ơn. Hai vị mau đến chỗ khác ứng cứu đi.
Xem bản đồ, chọn địa điểm chi viện
Paimon:
Sau cùng, cũng chỉ còn ngươi sống sót thôi nhỉ?
Paimon:
Ngoan nào, đừng sợ. Đấu trường ở bên kia, chỗ đó rất an toàn, mau qua đó đi.
Paimon:
Ta biết ngươi rất buồn... Ta biết, nhưng mà, mau đi đi.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Đừng quá đau buồn.
Paimon:
Ừm, vẫn chưa đến lúc.
Paimon:
Thông tin tình báo có được từ đấu trường nói rằng doanh trại Con Của Tiếng Vang ở gần đây cũng cần chi viện, chúng ta mau đi thôi.
Paimon:
Không còn ai ở đây cả...
Paimon:
Thông tin tình báo có được từ đấu trường nói rằng doanh trại Con Của Tiếng Vang ở gần đây cũng cần chi viện, chúng ta mau đi thôi.
Nói chuyện với chiến binh đang canh gác
Chimalli:
Vô cùng cảm ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ. Những đợt tấn công ngày một mạnh hơn, chúng tôi sắp trụ không nổi rồi.
Chimalli:
Với nhân lực còn lại lúc này, tôi nghĩ bắt buộc phải từ bỏ doanh trại này rồi.
Paimon:
Phải đấy, tốt nhất mọi người nên tập trung lại với nhau.
Chimalli:
Tuy hơi muộn, nhưng giờ tôi sẽ bắt đầu sơ tán. Những người còn lại, mau chóng tập hợp nào!
Chimalli:
Nếu muốn tham gia chiến đấu thì đến gần Con Của Tiếng Vang, còn nếu muốn rời đi, thì có thể vừa chiến đấu vừa tiến về hướng đấu trường.
Chimalli:
Tình hình là như vậy đó. Chúng ta sẽ bỏ doanh trại này, mọi người có thể lựa chọn đi hoặc ở.
Chimalli:
Nhân lực có thể chi viện cho Con Của Tiếng Vang đang rất hạn chế, tôi cũng không kỳ vọng sẽ giúp được gì. Vậy nên mọi người tự cân nhắc vậy.
Chimalli:
Nếu muốn ở lại và tiếp tục tham chiến, xin hãy thể hiện ý chí của mình.
Chimalli:
Tôi đã nói thẳng như vậy rồi...
Yaretzi:
Đã đánh đến nước này rồi, ai lại chịu bỏ cuộc chứ? Chắc không ai muốn thua như vậy đâu nhỉ?
Acama:
Vì những người đã hy sinh, tôi cũng sẽ không lùi nửa bước.
Chimalli:
Tôi hiểu rồi...
Chimalli:
"Vì Natlan."
Yaretzi:
"Vì Natlan!"
Chimalli:
Tuy chỉ có vài người ít ỏi, nhưng khí thế không hề yếu đuối. Chúng tôi sẽ đến Con Của Tiếng Vang giúp đỡ, thêm một người là thêm một phần sức lực.
Paimon:
Ừm... Phải chú ý an toàn nhé.
Chimalli:
Yên tâm, chúng tôi sẽ coi đây là Trận Chiến Người Gác Đêm và đuổi hết đám Vực Sâu đi.
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì vậy?
Paimon:
Hmm?
Paimon:
Tên Vực Sâu đáng ghét đó sao lại ném thứ bẩn thỉu xuống đây nữa rồi!
Chimalli:
Đó hình như là hướng của Cư Dân Suối Nước. Theo tôi được biết thì do bên đó đã từng bị Vực Sâu xâm nhập, nên khả năng phòng thủ cũng yếu hơn.
Paimon:
Chúng ta qua đó xem thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!
Chimalli:
Thật xấu hổ, cả hai lần đều nhờ hai vị giúp giải vây.
Chimalli:
Cũng may lần trước hai vị giúp tôi rất nhiều việc, nên sau khi thứ khổng lồ đó đột nhiên xuất hiện, chúng tôi vẫn có cách để chống lại ma vật Vực Sâu.
Chimalli:
Nhưng tình thế hiện tại thì... Tôi nghĩ bắt buộc phải từ bỏ doanh trại này rồi.
Paimon:
Phải đấy, tốt nhất mọi người nên tập trung lại với nhau.
Chimalli:
Vậy chúng ta bắt đầu sơ tán thôi. Vốn dĩ ở đây có một số tình nguyện viên, tôi cần hỏi thăm suy nghĩ hiện tại của họ.
Chimalli:
Nếu muốn tham gia chiến đấu thì đến gần Con Của Tiếng Vang, còn nếu muốn rời đi, thì có thể vừa chiến đấu vừa tiến về hướng đấu trường.
Chimalli:
Tình hình là như vậy đó. Chúng ta sẽ bỏ doanh trại này, mọi người có thể lựa chọn đi hoặc ở.
Chimalli:
Trước mắt, năng lực phòng thủ từ Con Của Tiếng Vang vẫn còn khá dồi dào, hãy cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro trước mắt và sự an toàn của người thân, rồi hẵng đưa ra quyết định.
Chimalli:
Nếu muốn ở lại và tiếp tục tham chiến, xin hãy thể hiện ý chí của mình.
Chimalli:
Chắc tôi đã nói rất rõ ràng rồi phải không?
Yaretzi:
Nếu Natlan sắp bị hủy diệt, vậy thì còn nơi nào có thể gọi là nhà được nữa chứ?!
Acama:
Tất cả những gì chúng ta muốn đều phải giành lấy bằng sức mình. Không ai muốn ngồi yên hưởng thụ, huống hồ kết quả lại phải đánh đổi bằng máu tươi.
Chimalli:
Tôi hiểu rồi...
Chimalli:
"Vì Natlan."
Yaretzi:
"Vì Natlan!"
Chimalli:
Vậy thì như hai vị thấy đấy, tất cả chúng tôi sẽ đến Con Của Tiếng Vang để trợ giúp cho lực lượng đóng giữ ở đó.
Paimon:
Được. Thấy mọi người phấn chấn như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng cũng phải tuyệt đối cẩn thận đấy!
Chimalli:
Yên tâm, chúng tôi sẽ coi đây là Trận Chiến Người Gác Đêm và đuổi hết đám Vực Sâu đi.
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì vậy?
Paimon:
Hmm?
Paimon:
Tên Vực Sâu đáng ghét đó sao lại ném thứ bẩn thỉu xuống đây nữa rồi!
Chimalli:
Đó hình như là hướng của Cư Dân Suối Nước. Theo tôi được biết thì do bên đó đã từng bị Vực Sâu xâm nhập, nên khả năng phòng thủ cũng yếu hơn.
Paimon:
Chúng ta qua đó xem thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi!
Tìm kiếm người sống sót hoặc thông tin có giá trị
Paimon:
Chỉ còn lại một bản chiến báo, trên đó đánh dấu những nơi có rất nhiều thứ dơ bẩn đáp xuống.
Paimon:
Haiz, lâu lắm rồi chúng ta không nhận được thứ này, chứng tỏ phạm vi hoạt động của bưu tá Dòng Dõi Vườn Treo cũng đã bị hạn chế đi rất nhiều...
Paimon:
Bất kể thế nào, việc cấp bách bây giờ là đi xem thử địa điểm tiếp theo thôi.
Paimon:
Cho dù không tìm được người sống sót thì nói không chừng... thứ dơ bẩn bên đó cũng không cứng như này đâu nhỉ? Phải không?
Nói chuyện với người ở đây
Paimon:
Đi thôi, rời khỏi đây trước đã!
Paimon:
Quả nhiên... Đó rốt cuộc là thứ gì vậy, đánh thế nào cũng không nhúc nhích!
Maztla:
Nếu là Cổng Vực Sâu thông thường thì vẫn có thể dựa vào Vision để giải quyết, nhưng tất cả chúng tôi đều lần đầu tiên nhìn thấy thứ này đấy.
Maztla:
Dường như đó là một phần cơ thể của thứ to lớn trên bầu trời...
Maztla:
Thứ này dường như sở hữu năng lực tạo ra Cổng Vực Sâu, ma vật Vực Sâu cũng không ngừng tràn ra từ đó. Chúng ta không thể chống lại nó.
Nellan:
Chúng ta nên rút lui trước đi, cố đánh cũng sẽ không có tác dụng gì đâu.
Nellan:
Đấu trường chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ở đó có Lửa Thánh, nguồn gốc của sức mạnh Vực Sâu ít nhiều gì vẫn sẽ e dè Lửa Thánh.
Nellan:
Hỏa Thần đại nhân sẽ trấn thủ nơi đó. Chỉ cần cô ấy vẫn còn ở đó thì chúng ta vẫn còn hy vọng.
Paimon:
Hmm? Đây là?
Maztla:
Nước và một ít đồ ngọt. Trông sắc mặt của hai vị không được tốt, hơi thở cũng không ổn định, chắc đã chạy đến rất nhiều nơi rồi nhỉ?
Maztla:
Lực lượng chiến đấu của chúng tôi vẫn xem như tạm đủ. Đến lúc tạm dừng để nghỉ ngơi rồi, hay là hai vị cũng ngồi nghỉ nhé?
Paimon:
Cũng có lý. Chúng ta chiến đấu liên tục như vậy, chắc Nhà Lữ Hành cũng mệt rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn có chuyện khiến tôi rất lo lắng.
Paimon:
Hả, là chuyện gì?
Paimon:
Có lý, chúng ta phải nói cho họ biết.
Paimon:
Vậy thì Nhà Lữ Hành quyết định nhé. Nếu chọn bây giờ xuất phát thì tôi sẽ đi theo!
Đến doanh trại bộ tộc Con Của Tiếng Vang
Xilonen:
Là hai vị à, tình hình bây giờ không ổn lắm. Có một thứ không thể xử lý được vừa rơi xuống từ trên trời.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng gặp qua rồi.
Kachina:
Chú Pacal ra lệnh cho mọi người di tản. Em và chị Xilonen ở phía sau hỗ trợ.
Paimon:
Cũng may có hai người ở đây, không thì chúng tôi sẽ đến không kịp mất.
Xilonen:
Kachina, chị và cậu ấy ở lại giải quyết nốt số ma vật còn lại và Cổng Vực Sâu. Em mau đuổi theo mọi người đi, đừng để cha mẹ em lo lắng.
Kachina:
Em hiểu rồi. Bên đó cũng rất thiếu người, em sẽ đi ngay.
Paimon:
Cẩn thận nhé, Kachina!
Xilonen:
Lên nào. Tốc chiến tốc thắng.
Hoàn tất di tản, chuẩn bị rút lui
Xilonen:
Mmm... Hmm, mọi người đã đến đông đủ, xem ra không còn nạn nhân nữa rồi. Tốt lắm, lát nữa chúng ta sẽ cùng rút lui.
Xilonen:
Vất vả cho hai vị rồi. Tình hình bên ngoài chắc rất tệ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Rất tàn khốc.
Xilonen:
Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng bi thảm khó quên... Chẳng lẽ đây chính là số mệnh mà người Natlan phải đối mặt sao...
Xilonen:
Tôi chưa từng trải qua cuộc tập kích quy mô lớn của Vực Sâu, còn tưởng bầu trời bị nhuộm đen chỉ là mô tả khoa trương trong câu chuyện mà thôi.
Xilonen:
Mavuika đã từng chứng kiến cảnh tượng này, nên cô ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai về nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng mà cuộc tập kích của Vực Sâu mang lại.
Paimon:
Đúng vậy... Nhưng cô ấy vẫn dũng cảm đối mặt với chuyện này...
Xilonen:
Chúng ta buộc phải từ bỏ quê nhà mà theo đuổi ánh sáng ban ngày đang tắt dần. Có lẽ lần duy nhất chúng ta nhìn thấy bình minh một lần nữa là trong giấc mơ.
Xilonen:
Nhưng chỉ cần vẫn còn hy vọng thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thế.
Xilonen:
Mau đi thôi. Chúng ta đuổi theo những người đã rời đi nào.
Tập hợp với đội đã rút lui trước đó
Kachina:
Tốt quá, mọi người đều không sao!
Kachina:
Lúc nãy anh Kinich có đến đây, còn mang theo một tin rất xấu: Vật thể Vực Sâu không thể phá hủy kia đã bị thả đến mỗi bộ tộc.
Kachina:
Không chỉ Con Của Tiếng Vang, ngay cả Cộng Đồng Trù Phú xa xôi cũng có nữa.
Kachina:
Nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hội Hoa Vũ. Nghe nói bên đó giờ đã loạn lắm rồi...
Paimon:
Hả? Đó là bộ tộc của Chasca đúng không? Nhớ là cô ấy có nói sẽ đưa Chuychu về đó nghỉ ngơi ở đó một thời gian...
Kachina:
Anh Kinich còn chưa kịp thở đã chạy ngay về phía đấu trường rồi, còn nói là phải tập hợp lực lượng đi chi viện nữa. Nhưng mà...
Pacal:
Hiện giờ tất cả đều khó lòng bảo vệ bản thân, đào đâu ra nhân lực nữa chứ. Cứ thế này thì ngay cả đấu trường cũng khó giữ được.
Pacal:
Tất cả mọi người đều dồn về đấu trường, ma vật Vực Sâu cũng sẽ tập hợp về đó... Sau cùng sẽ biến thành một trận đại chiến.
Pacal:
Cũng may dạo này bệnh cũ không tái phát, nên vẫn có thể đánh đấm được.
Xilonen:
Vấn đề căn bản chính là, trái tim của Vực Sâu đã tham gia vào cuộc chiến, mà sức mạnh của chúng ta lại không thể so bì.
Xilonen:
Tôi không nghĩ dũng khí của người Natlan sẽ thất bại trước sự tuyệt vọng. Nhưng mà... Sự sống đôi khi còn yếu ớt hơn cả ý chí.
Paimon:
Không lẽ Nhà Lữ Hành đang nghĩ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta sẽ đến Hội Hoa Vũ.
Paimon:
Tôi biết ngay mà! Tuy tôi có chút bay không nổi rồi, nhưng mà... đi thôi! Nhà Lữ Hành đi đâu thì tôi sẽ theo đó!
Paimon:
Ừm. Vậy thì Con Của Tiếng Vang giao lại cho mọi người nhé, chúng tôi đến Hội Hoa Vũ đây!
Kachina:
Này, đừng miễn cưỡng quá nhé!
Paimon:
Lúc này không miễn cưỡng thì còn đợi đến lúc nào nữa chứ!
Nói chuyện với Chasca
Chuychu:
Hộc... Aaargh...
Paimon:
Cô ấy, cô ấy sao vậy? Trên người toàn là năng lượng Vực Sâu!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi giúp cô ấy.
Chasca:
Làm ơn... làm ơn hãy...
Chasca:
Thế nào rồi, Chuychu? Đã cảm thấy ổn hơn chưa?
Paimon:
Chuychu? Chuychu!
Chuychu:
Chị ơi... Em từng cảm thấy, cha và mẹ đã rước một kẻ phiền phức về nuôi...
Chuychu:
Tuy em nhỏ tuổi hơn, nhưng em luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp cha mẹ chăm sóc chị... Em nghĩ em có thể giúp chị sớm thoát khỏi năng lượng Vực Sâu đang giày vò...
Chuychu:
Em... Có lẽ em đã quá tự cao rồi. Rõ ràng chúng ta đều như nhau cả...
Chasca:
Đừng, Chuychu, bớt nói lại đi. Sắp đến đấu trường rồi, chị sẽ cõng em qua đó.
Chasca:
Năng lượng của Vực Sâu đã không còn nữa. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, rồi em sẽ khỏe lại thôi.
Chuychu:
Em luôn khuyên chị là phải chậm lại, đừng vội lao vào bất cứ việc gì...
Chuychu:
Em không muốn thấy chị xảy ra chuyện, không muốn thấy chị gây thêm phiền phức...
Chuychu:
Em cho rằng em đã quá quan tâm chị, nhưng bây giờ xem ra... Em vẫn chưa đủ hiểu chị...
Chuychu:
Chị có thể sống sót dưới sự ô nhiễm của Vực Sâu đúng là một kỳ tích, nhưng cũng khiến chị mãi mãi không có được bình yên...
Chuychu:
Chúng ta có thể trở thành người nhà cũng là một kỳ tích. Nhưng sự lo lắng của em dành cho chị, cũng sẽ khiến chị mãi không có được bình yên nhỉ.
Chasca:
Không không, không sao đâu, sao có thể như vậy chứ?
Chasca:
Chị luôn thấu hiểu tất cả sự yêu thương của cha mẹ, và cả em dành cho chị. Chị xin lỗi, chị rất muốn chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau.
Chasca:
Chị vẫn cần thêm thời gian, nhưng chị sẽ tìm được cách. Xin lỗi em, Chuychu, em đừng nói những lời như vậy nhé...
Chuychu:
Chị không cần phải xin lỗi đâu, Chasca. Chị không sai, kết quả không mong muốn này không phải là lỗi của bất kỳ ai cả.
Chuychu:
Em đã nghĩ kỹ rồi, cho nên lần này em sẽ không khuyên chị nữa.
Chuychu:
Hãy cứ tiếp tục con đường của mình nhé.
Chuychu:
Đừng chậm lại, cũng đừng quay đầu. Giống như loài Qucusaurus mạnh mẽ, giống như chiến binh dũng mãnh nhất của Hội Hoa Vũ vậy...
Chuychu:
Bởi vì đó chính là con người của chị... Và cũng chính là người chị mà em tự hào.
Chuychu:
...
Chasca:
Chuychu... Chuychu!
Paimon:
...Chuychu?
Nhà Lữ Hành:
...
Chasca:
Ugh... Aaargh...
Paimon:
Chasca!?
Chasca:
...
Paimon:
Chuyện gì... thế này?
Paimon:
Vừa rồi đột nhiên có thứ gì đó giống như sức mạnh Vực Sâu xuất hiện, rồi lại biến mất trong chớp mắt. Không lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
Chasca đã cố kiềm chế nó lại.
Paimon:
Tôi nhớ Chuychu từng nói Chasca cần phải giải tỏa áp lực định kỳ, nếu không sẽ rất dễ mất kiểm soát. Nhưng lần này cô ấy lại có thể khống chế được.
Nhà Lữ Hành:
Đây là điều Chuychu muốn thấy nhất.
Paimon:
Nếu có thể nhanh hơn một chút thì tốt rồi... Nhà Lữ Hành lợi hại như vậy, chuyện Vực Sâu ô nhiễm sẽ không phải là vấn đề lớn.
Paimon:
Nếu thanh tẩy sớm hơn thì vết thương của cô ấy cũng sẽ không... không đến nỗi...
Paimon:
Chờ đã... Kia, kia là...
Menilek:
Cuộc sống vốn không công bằng... Cô ấy từ nhỏ đã gánh chịu rất nhiều nỗi bất hạnh, mỗi bước tiến về phía trước đều là một sự giày vò. Có lẽ thỏa hiệp với nỗi đau mới là sự lựa chọn tốt nhất...
Menilek:
Nhưng hành trình của cô ấy vẫn tiếp tục, câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng cô ấy: Trên những tầng mây được dệt bởi sự đau khổ này... rốt cuộc sẽ có những gì?
Menilek:
Có lẽ là mặt trời chói lọi, hoặc sẽ là một màn đen tối tăm. Nhưng để xác nhận chuyện này, cô ấy vẫn sẽ dang rộng đôi cánh và bay cao... Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Nhà Lữ Hành:
Vị anh hùng của 500 năm trước...
Menilek:
"Nỗi đau của cuộc đời sẽ là bia mộ của ta."
Menilek:
"Để kỷ niệm việc ta từng có chúng."
Menilek:
"Cũng kỷ niệm việc ta 'vượt qua' chúng."
Chasca:
...
Paimon:
...
Chasca:
Chúng ta hãy đưa Chuychu đến nơi an toàn nhé.
Cùng Chasca đưa Chuychu về đấu trường
Chasca:
Phiền các vị chăm sóc cho Chuychu rồi...
Chasca:
Tôi còn có chuyện quan trọng khác phải làm.
Komina:
Được. Cảm ơn mọi thứ cô ấy đã làm cho chúng ta.
Mavuika:
Cảm ơn mọi thứ cô ấy đã làm cho chúng ta.
Mavuika:
Xin lỗi, Chasca.
Chasca:
Không sao. Tôi không phải là người duy nhất đang trải qua nỗi đau này.
Chasca:
Chuychu muốn trở thành anh hùng, và em ấy sẽ luôn là anh hùng trong lòng tôi.
Chasca:
Để không phụ sự kỳ vọng và hy sinh của em ấy... Hỏa Thần, chúng ta hãy tranh thủ thời gian nào.
Mavuika:
Ừm.
Mavuika:
Đi kết thúc cuộc chiến này thôi.
Đến trung tâm đấu trường, chứng kiến các anh hùng tụ họp
Mavuika:
Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?
Mavuika:
Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc... Vậy nên hãy thắp sáng tinh thần chiến thắng cho tôi.
Mavuika:
Để không còn ai phải chết, để không còn ai phải vì nó mà đau khổ nữa.
Mualani:
"Trước khi dòng máu tươi cạn kiệt, hãy dùng đá lửa quét qua lưỡi đao, để giữ lấy một ngọn đèn nhỏ bé."
Mualani:
"Ngọn lửa này sẽ kết nối mọi ánh nhìn của Natlan vào làm một."
Mualani:
"Ngay cả bóng tối vĩnh hằng cũng không thể chia tách chúng ta."
Xilonen:
"Đá lửa đắp bùn, đỉnh núi vang vọng."
Xilonen:
"Hội tụ, phân tán, tái sinh từ tro tàn."
Xilonen:
"Vì ngọn lửa tái sinh, vén bình minh rực rỡ."
Iansan:
"Dũng sĩ bước lên núi lửa, hái lấy mặt trời."
Iansan:
"Ngọn lửa rực cháy trao cho vương miện, tỏa sáng rực rỡ như dải ngân hà."
Iansan:
"Để dẫn ta đi bước đầu tiên."
Ororon:
"Người biết rõ vạn vật đang ăn mừng sau khi tiên đoán được cái chết của chính mình."
Ororon:
"Chúng ta hãy nâng ly lên, hát khúc ca cuối cùng cho vị anh hùng dốc hết sức mình."
Ororon:
"Chúc mừng nguyện vọng của anh ấy đã thành hiện thực."
Kinich:
"Củi lửa của ngày xưa, ngọn lửa của bây giờ, đều là những sự sống không bao giờ ngoảnh lại..."
Kinich:
"Mọi việc đã làm, ngọn lửa sẽ chất vấn."
Chasca:
"Nỗi đau của cuộc đời sẽ là bia mộ của ta."
Chasca:
"Để kỷ niệm việc ta từng có chúng, cũng kỷ niệm việc ta 'vượt qua' chúng."
Mavuika:
Những vị anh hùng của thời đại, cuối cùng cơ hội cũng đã tới.
movie
Sáu vị anh hùng tập trung tại trung tâm Đấu Trường Lửa Thánh, triệu hồi các anh hùng trong quá khứ cùng giải phóng sức mạnh của ngai thần. Sau đó ánh sáng bao quanh Hỏa Thần, cô ấy bay lên không trung để chiến đấu với Vực Sâu, và dùng Thơ Hoàn Hồn để bảo vệ tất cả sinh mệnh.
Nói chuyện với bạn bè
Mualani:
Nguồn sức mạnh đó thật khủng khiếp, làm tôi giật cả mình.
Ororon:
Vậy có nghĩa là, tiếp theo đây các chiến binh sẽ có thể hồi sinh thông qua Lửa Thánh rồi.
Chasca:
Ừm, sẽ không có ai phải hy sinh nữa.
Iansan:
Đến lúc xóa sổ kẻ thù khỏi mặt đất rồi.
Xilonen:
Và phải giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất.
Kinich:
Điều này là để tưởng nhớ tất cả những người đã cống hiến cho Natlan.
Kinich:
Đi thôi, mọi người.
Paimon:
Chúng tôi cũng đi.
Chasca:
Paimon. Nhà Lữ Hành.
Chasca:
Cảm ơn hai vị đã đến kịp. Nếu không thì Chuychu cũng sẽ không có cơ hội để nói với tôi những lời sau cùng rồi...
Chasca:
Nếu tôi bị mất kiểm soát ở ngoài đó... E là bây giờ cũng sẽ không có cơ hội để phản công.
Paimon:
Đừng nói những điều này nữa. Điều chúng tôi lo lắng hơn là... cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa?
Chasca:
Vẫn chưa hoàn toàn, nhưng để qua một bên trước đi. Tôi phải thực hiện ý chí của "Vuka"Vượt Qua rồi.
Chasca:
Xung đột và đau khổ trong tôi chỉ là để thử thách tôi, và chúng sẽ chuyển hóa thành sức mạnh của tôi...
Chasca:
Như vậy thì tôi mới có thể trở thành người mà Chuychu tự hào nhất.
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn là được.
Paimon:
Vậy chúng ta đi thôi. Đánh cho cái thứ đen kịt đó tan tành, cho Vực Sâu thấy loài người là không dễ bị ức hiếp đi nào!

Chúng Ta Sẽ Không Chiến Đấu Một Mình
Sáu vị anh hùng tập hợp, Mavuika đánh thức sức mạnh của ngai thần. Tiếng tù và "Trận Chiến Đêm" vang vọng khắp Natlan, đây chính là thời khắc để loại bỏ hoàn toàn Vực Sâu!
Chia sẻ chiến báo với đồng đội
Xilonen:
Ma vật ở Con Của Tiếng Vang đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi.
Kachina:
Em cũng đã xử lý xong Khối U Vực Sâu rồi!
Mualani:
Bên phía Cư Dân Suối Nước cũng đã xong rồi!
Citlali:
Nguy hiểm của Chủ Nhân Gió Đêm cũng đã được giải quyết, chúng ta có cần đến Hội Hoa Vũ để giúp đỡ không?
Ororon:
Tình hình bên đó hình như khá nghiêm trọng, phải mau chóng đến đó mới được.
Chasca:
Không cần đâu. Đã xử lý xong rồi.
Paimon:
Nhanh vậy sao?! Lúc nãy cô vẫn còn ở trong đấu trường mà!
Chasca:
Ừm, tôi đã nhịn rất lâu để tìm ai đó mà đập cho một trận rồi đấy.
Paimon:
À ừm, được rồi...
Mualani:
Iansan, bên Cộng Đồng Trù Phú thì sao đây? Bộ tộc của cô cách đấu trường xa lắm.
Iansan:
À, không cần lo. Ban nãy Varesa đã liên lạc với tôi, bảo bên đó cũng đã giải quyết xong rồi.
Kinich:
Xem ra tất cả đều không sao. Hình như Vực Sâu cũng yếu đi rồi.
Paimon:
Đúng đó, đám đấy chỉ biết cậy số lượng. Khi chúng ta có Thơ Hoàn Hồn thì tình thế đã đổi chiều rồi!
Kinich:
Đợi đã, hình như Vực Sâu đang triệu tập một đám ma vật để xông về phía đấu trường.
Kinich:
Xem ra chúng cũng nhận ra Thơ Hoàn Hồn là rắc rối lớn nhất, nên chúng muốn phá hủy Lửa Thánh.
Mualani:
Sao có thể để chúng đạt được mục đích chứ. Nào mọi người, tập trung đến đấu trường nào!
Xilonen:
Tôi thấy có Khối U Vực Sâu vừa mới rơi xuống, đều ở gần đấu trường cả. Chúng ta chia nhau ra xử lý đi.
Xilonen:
Ừm, còn cần có người canh giữ cổng lớn nữa.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Mualani:
Được. Đây là trận chiến cuối cùng rồi!
Giữ vững cổng lớn, chống lại đợt tấn công cuối cùng
movie
Mọi người dũng cảm chiến đấu, sự xâm lược của Vực Sâu đã kết thúc. Hỏa Thần tích lũy toàn bộ sức mạnh, phát động tấn công mạnh mẽ về phía nguồn sức mạnh Vực Sâu cuối cùng. Ánh lửa xuyên qua Gosoythoth, xuyên qua cả bầu trời. Bầu trời đã trở lại màu sắc ban đầu, mọi người từ kinh ngạc đến hò reo, chiến trường vang lên tiếng tù và cùng tiếng trống chúc mừng chiến thắng.

Nhiên Liệu Mang Tên "Vận Mệnh"
Vực Sâu tan vỡ chỉ là hình chiếu từ Vương Quốc Dạ Thần, sự uy hiếp của Natlan vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chúng ta vẫn cần phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bao gồm: Sự bi thương, nỗi cô độc, và cả cái chết...
Tham gia bữa tiệc sau trận chiến
Mavuika:
Các vị, chúng ta tập trung ở đây là để kỷ niệm cho chiến thắng vĩ đại này.
Mavuika:
Nó được đúc nên bởi đôi tay của mỗi người trong chúng ta, nên mọi người đều có tư cách để tự hào về nó.
Mavuika:
Chúng ta lại vượt qua một kiếp nạn khổng lồ khác để cứu lấy quê hương mà chúng ta yêu quý!
Asmerom:
Đúng đó!
Mavuika:
Thật ra, trận chiến này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vực Sâu chưa bị tiêu diệt, chỉ là trốn về trong sào huyệt còn sâu hơn cả Vương Quốc Dạ Thần mà thôi.
Mavuika:
Nhưng chúng đã đánh giá sai thực lực của Natlan, và đã phải chịu một trận thảm bại. Sẽ còn rất lâu nữa chúng mới có thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta một lần nữa.
Mavuika:
Sau khi chuẩn bị xong, tôi sẽ phát động cuộc phản công cuối cùng, nhắm vào sào huyệt và tiêu diệt chúng hoàn toàn.
Asmerom:
Thì ra là vậy...
Berehanu:
Đợi đã! Ý là... Hỏa Thần đại nhân muốn đi một mình sao?
Mavuika:
Đúng vậy. Nơi đó có năng lượng Vực Sâu vô cùng mạnh mẽ. Tiếp xúc với nó có thể gây tử vong ngay lập tức cho bất kỳ ai.
Mavuika:
Tôi hiểu các vị đều muốn xung phong ra chiến trường để cứu lấy quê hương. Nhưng xin mọi người hãy kìm nén lại. Tôi sẽ vì tất cả chúng ta mà chiến thắng trở về.
Asmerom:
Nghe có vẻ như chúng tôi sẽ không giúp được gì ở giây phút cuối cùng...
Mavuika:
Không cần phải câu nệ chuyện này. Các vị đã giành được một chiến thắng quan trọng rồi. Tối nay chúng ta cứ thoải mái ăn mừng đi.
Berehanu:
Cũng phải... Tính mạng của chúng ta đã không còn bị đe dọa nữa, vậy thì có thể sinh hoạt lại bình thường rồi, đúng chứ?
Asmerom:
Vậy cũng tốt. Ít nhất cũng tốt hơn là khắp nơi đều có ma vật.
Mavuika:
Khi thời cơ đến, tôi sẽ triệu tập mọi người lại.
Mavuika:
Đồng thời, chúng ta cũng không thể quên những chiến binh đã hy sinh vì Natlan trong trận chiến này.
Mavuika:
Sau khi tiêu diệt Vực Sâu hoàn toàn, tôi sẽ tổ chức một tang lễ trang nghiêm mà họ xứng đáng được hưởng.
Mavuika:
Mặc dù Tên Cổ không thể ghi lại hết những người đã khuất, nhưng sẽ không có một vị anh hùng nào của Natlan bị lãng quên.
Xilonen:
Nếu được phép... Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho những người đã khuất nhé.
Kinich:
...
Asmerom:
...
Mavuika:
Ngoài việc cảm ơn mỗi vị chiến binh ra, tôi còn phải cảm ơn sự chi viện đặc biệt của Capitano.
"The Captain":
Với tư cách cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới thắng lợi của các vị.
Mavuika:
Hy vọng bữa tiệc này sẽ giúp các vị lấy lại tinh thần, để sau này chúng ta cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà tiến về phía trước.
Nói chuyện với Mavuika
Mavuika:
...Ồ, xin chào nhé.
Paimon:
Trông cô không có tinh thần mấy nhỉ. Mệt rồi sao?
Mavuika:
Chắc là vậy. Sau khi bay lên trời, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc của Natlan... Cũng nhìn thấy sự cống hiến của mọi người cho chiến thắng.
Mavuika:
Có thể nhanh hơn một chút thì tốt rồi... Như vậy thì họ sẽ không... Chuychu cũng sẽ không...
Mavuika:
Xin lỗi, bây giờ tôi không nên nói những lời này. Ừm... Vẫn uống nước trái cây chứ?
Paimon:
Cho tôi ly lớn nhé!
Nhà Lữ Hành:
Ít ra cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Mavuika:
Ừm. Đối với tôi mà nói, kế hoạch được lập ra từ 500 năm trước cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi.
Mavuika:
Đó chính là quyết chiến với Vực Sâu. Chiến đấu là việc mà tôi quen thuộc nhất, nên tôi cũng không cảm thấy áp lực lắm.
Paimon:
Dáng vẻ khi cô đập nát cái thứ đó chỉ trong một cú đấm rất là ngầu đó! Sau này cô vẫn sẽ mạnh như vậy sao?
Mavuika:
À, đó là do ngai thần đã kích hoạt toàn bộ tiềm năng của tôi, và chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Nếu luôn duy trì thì cơ thể của tôi sẽ không chịu nổi.
Mavuika:
Ngoài ra thì hiệu lực đặc biệt của Thơ Hoàn Hồn cũng đã biến mất rồi. Từ nay về sau, nó chỉ hiệu lực trong phạm vi của người có Tên Cổ thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng sẽ tạm thời không có Trận Chiến Người Gác Đêm nữa phải không?
Mavuika:
Ừm. Chúng ta đã giáng một đòn chí mạng vào Vực Sâu, tạm thời nó đã không thể xuất hiện theo chu kỳ nữa.
Mavuika:
Tôi cũng hy vọng mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian hòa bình này... Hoặc nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là hòa bình vĩnh viễn.
Mavuika:
Đã đến lúc chúng ta cần đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm với Vực Sâu rồi.
Mavuika:
Ngoài ra thì có một chuyện tôi khá tò mò. Trước kia ở quốc gia khác thì cậu luôn là tâm điểm của câu chuyện, luôn đi chiến đấu với những kẻ địch mạnh mẽ.
Mavuika:
Trong cuộc chiến này, cậu cũng bôn ba khắp nơi không biết mệt mỏi... Rõ ràng cậu chỉ là một nhà lữ hành qua đường, tại sao phải mạo hiểm tính mạng vì một mục đích không phải của mình chứ?
Mavuika:
Không có gì phải hối tiếc... Nói hay lắm. Trên con đường này vẫn nên đi cho trọn vẹn và không để lại tiếc nuối.
Mavuika:
Tóm lại, điều tôi muốn nói là cậu tài năng hơn người và có một trái tim chính nghĩa. Tôi thật sự rất hy vọng có thể cùng cậu đi đến cùng và vượt qua kiếp nạn này đấy...
Mavuika:
Nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy tôi dùng sự lương thiện và nhiệt tình này để ép buộc. Dù sao thì trận chiến này cũng rất nguy hiểm, đối với cậu thì chuyến hành trình tiếp theo có thể sẽ quan trọng hơn.
Mavuika:
Hai vị chắc cũng rất mệt rồi đúng không? Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai phiền hai vị đến Phòng Quản Lý một chuyến nhé.
Mavuika:
Tôi sẽ giải thích về trận quyết chiến cuối cùng, hy vọng lúc đó sẽ có được câu trả lời từ cậu.
Đến Phòng Quản Lý tìm Mavuika
Citlali:
Này, Nhà Lữ Hành, Paimon. Tôi đang đi tìm hai người đây.
Paimon:
Citlali, sao cô lại đến đây rồi?
Citlali:
Có một việc quan trọng, tôi nghĩ phải cho cậu biết...
Citlali kể cho bạn về khái niệm của "cái chết".
Paimon:
Hả? Là thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Mavuika nhất định sẽ chết...
Citlali:
Nếu đã dùng sức mạnh từ Chấp Chính Của Cái Chết, vậy thì Natlan buộc phải trả giá bằng cái chết, mà chỉ có cái chết của Mavuika mới là đối trọng tương đương.
Citlali:
Trước đây tôi cho rằng Chấp Chính Của Cái Chết sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến người dân Natlan đoàn kết và chiến đấu dũng cảm. Nhưng mà...
Citlali:
Trải qua trận đại chiến này, mối đe dọa lớn nhất đối với Natlan có vẻ như đã được loại bỏ, nhưng "cái chết" vẫn không hề dao động.
Citlali:
Tôi muốn biết suy nghĩ của hai người. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng chỉ có tôi thôi là không đủ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi cũng thử xem sao.
Citlali:
Ừm, nghe được câu nói này thì tôi yên tâm rồi.
Citlali:
Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Cậu là người rất đặc biệt, là người có khả năng chống lại quy tắc này nhất.
Citlali:
À, chuyện này tuyệt đối đừng nói với Mavuika nhé.
Citlali:
Chắc cô ấy hiểu cái giá phải trả khi dùng sức mạnh của ngai thần. Nhưng nếu để cô ấy biết là còn có người khác biết thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giúp đỡ của chúng ta.
Paimon:
Ừm, được thôi.
Citlali:
Được rồi, giải quyết xong việc cấp bách cuối cùng rồi. Cũng đã đến đấu trường, tôi cũng nên tự thưởng cho mình một ly thôi.
Paimon:
Hả... Một ly sao?
Citlali:
Yên tâm, nói một ly là một ly.
Tiếp tục chuyến hành trình
Sundjatta:
Được rồi đấy, cô nhóc! Còn làm phiền nữa thì chú đây sẽ nghiêm túc đấy nhé.
Sundjatta:
Mỗi ngày chú đã gặp cả trăm đứa trẻ nói mình muốn làm Hỏa Thần rồi. Tại sao chú phải huấn luyện cho cháu chứ?
Sundjatta:
Haiz, cháu nói đi nói lại cũng vô ích. Chuyện sau này thì ai biết được chứ, trừ khi chú thấy được cháu có tài năng gì đó rất đặc biệt.
Mavuika:
"Cháu có thể đứng đây mà bắn trúng miếng bánh ngô ở trong bếp nhà chú đó."
Sundjatta:
Hahaha, cả mấy chục mét đấy, đừng đùa nữa. Này, nhóc muốn bắn thật à?!
Sundjatta:
Bắn trúng thật rồi...
Sundjatta:
Không đơn giản đấy, cô nhóc của Dòng Dõi Vườn Treo. Nói không chừng sau này nhóc có thể trở thành Hỏa Thần thật đấy.
Tiếp tục chuyến hành trình
Burkina:
Nhìn thấy chưa, người có được Tên Cổ trước là tôi. Lại còn là "Malipo"Hồi Hỏa cực kỳ nổi tiếng nữa!
Burkina:
Giờ nếu cậu cầu xin thì vẫn còn kịp mời tôi vào đội để tham gia Nghi Lễ Hành Hương đấy, haha...
Burkina:
Đừng nhăn nhó nữa... Thua là thua, có gì mà không muốn thừa nhận chứ. Cậu cũng muốn sau này tôi sẽ vui mừng khi cậu có được Tên Cổ mà, phải không?
Mavuika:
"Tôi cũng sẽ có được Tên Cổ, và còn lợi hại hơn cả cậu."
Burkina:
Được rồi được rồi, là Tên Cổ như thế nào mà lợi hại hơn cả "Malipo"Hồi Hỏa của Dòng Dõi Vườn Treo đây?
Burkina:
Không lẽ... Là "Kiongozi"Lãnh Đạo sao?
Tiếp tục chuyến hành trình
Wanjiru:
Thật là vui mà! Khó khăn lắm mới đấu vật thắng cô một lần đấy.
Wanjiru:
Vài ngày nữa là cô chính thức trở thành Hỏa Thần rồi. Nếu còn phải đấu vật như vậy thì e là...
Wanjiru:
"Hỏa Thần đại nhân, xin lỗi, nhưng cho hỏi tôi có thể hẹn cô một ngày nào đó gặp mặt để đấu vật không?" Hahaha.
Wanjiru:
Nghe nói người trở thành Hỏa Thần sẽ kế thừa kiến thức trong Lửa Thánh, tính cách cũng sẽ thay đổi... Thật ra tôi cũng có hơi lo.
Mavuika:
"Lo là khi đấu vật cô sẽ không thắng được tôi nữa sao?"
Wanjiru:
Sao có thể chứ! Haiz, tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là làm thần thôi mà, chắc cô sẽ không quên tôi đâu nhỉ?
Wanjiru:
Nào, làm trận nữa nào!
Tiếp tục chuyến hành trình
Ronova:
Kẻ thua cuộc trở thành tro tàn của chiến tranh, còn người chiến thắng rồi sẽ lại bùng cháy.
Ronova:
Việc ta nên làm đã hoàn thành. Quy tắc đã được viết vào trong Vương Quốc Dạ Thần, điều này sẽ giúp mọi người chống lại Vực Sâu.
Xbalanque:
Như vậy vẫn chưa đủ.
Xbalanque:
Nó chỉ có thể đem lại dũng khí cho con người, nhưng không đủ để đối mặt với thảm họa thực sự.
Xbalanque:
Nếu ngươi muốn để người Natlan một mình gánh vác hậu quả của một thế giới đổ vỡ, thì ngươi phải tỏ ra có thành ý hơn mới phải.
Ronova:
...Ngươi là con người tham lam nhất, cũng giỏi trả giá nhất mà ta từng gặp đấy. Ngay cả sức mạnh của ta mà ngươi cũng muốn có được.
Ronova:
Ta đại diện cho cái chết... Nếu lấy được sức mạnh từ cái chết thì liệu ngươi có gánh được cái giá tương ứng không?
Xbalanque:
Ta cần nguồn sức mạnh đó. Chỉ có anh hùng mới có thể gánh vác nó, và anh hùng thì sẽ không sợ chết.
Ronova:
Chỉ cần là sinh vật sống thì đều sẽ sợ chết. Một khi người sở hữu sức mạnh này không thể chế ngự được nỗi sợ, thì vô số người bình thường sẽ phải ngã xuống, như vậy mới có thể trả đủ cái giá này.
Ronova:
Đó là "quy tắc".
Xbalanque:
Quốc gia không khuất phục trước Vực Sâu, đương nhiên cũng sẽ không khuất phục trước quy tắc của ngươi.
Xbalanque:
Khi văn hóa và nền văn minh của họ được truyền qua nhiều thế hệ, cùng với đức tin của họ ngày càng phát triển, họ sẽ đạt đến cảnh giới mà ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được.
Ronova:
Được rồi, ta hứa sẽ giúp ngươi. Nhưng ta chỉ là Cái Bóng, không có nhiều tự do để làm những gì ta muốn như ngươi nghĩ.
Xbalanque:
Vậy ngươi có đề xuất gì?
Ronova:
Hãy giúp ta giữ bí mật.
Ronova:
Nếu như bị truy hỏi, ta sẽ phủ nhận mọi liên quan và tuyên bố: "Xbalanque xảo quyệt đã lấy cắp sức mạnh của ta".
Xbalanque:
Đương nhiên là được. Cảm ơn vì thỏa thuận này nhé.
Nói chuyện với Mavuika
Mavuika:
Vào đi.
Mavuika:
Như hai vị đã biết, tôi mời hai vị đến đây là để bàn về chuyện tiêu diệt Vực Sâu.
Mavuika:
À, trước tiên thì chuyện Tên Cổ có tiến triển gì không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nhận được món quà của Dạ Thần.
Mavuika:
Không ngờ Dạ Thần lại sẵn lòng giúp cậu... Nói đúng hơn là sẵn lòng giúp tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn.
Paimon:
Chờ đã, mục đích của Tên Cổ này không phải là để dùng cho trận đại chiến trước đó sao? Tại sao giờ Nhà Lữ Hành vẫn cần nó chứ?
Nhà Lữ Hành:
Muốn tôi tham gia trận quyết chiến cuối cùng sao?
Mavuika:
Đúng vậy. Vì Vực Sâu nằm ở nơi sâu hơn trong Vương Quốc Dạ Thần, mà nơi đó đã bị sức mạnh của Vực Sâu xâm thực hoàn toàn...
Mavuika:
Nếu không giải quyết triệt để nó và khôi phục Địa Mạch thì người Natlan vẫn sẽ sống trong nguy hiểm. Trận đại chiến như hôm qua chưa biết chừng sẽ lại diễn ra lần nữa.
Mavuika:
...Đây từng là vận mệnh được người Natlan mặc định thừa nhận. Chúng tôi hàng ngàn năm nay chỉ có thể vật lộn bên bờ vực của bóng tối, chưa từng có được hòa bình thật sự.
Mavuika:
Nhưng lần này, tôi muốn tự tay phá vỡ vận mệnh đó.
Mavuika:
Tôi sẽ mượn Lửa Thánh để bảo vệ bản thân khỏi Vực Sâu, nhưng ngoài tôi ra thì chỉ có cậu là chống lại được nó.
Mavuika:
Nếu Tên Cổ chưa thể hoàn thành thì tôi sẽ đi một mình. Nhưng nếu đã hoàn thành rồi thì tôi vẫn hy vọng được cậu trợ giúp.
Nhà Lữ Hành:
Thơ Hoàn Hồn đã ổn định chưa?
Mavuika:
Không thể nói là đã ổn định hoàn toàn. Dù sao thì Vương Quốc Dạ Thần vẫn đang bị tàn phá bởi Vực Sâu mà.
Mavuika:
Nhưng do sử dụng sức mạnh của ngai thần mà năng lượng Vực Sâu tích tụ ở Vương Quốc Dạ Thần đã được xóa bỏ rất nhiều. Với lại, Tên Cổ của cậu cũng rất đặc biệt, Dạ Thần sẽ để tâm đến cậu.
Mavuika:
Kết luận chính là, cho dù Thơ Hoàn Hồn chưa ổn định hoàn toàn, nhưng tôi cũng có thể đảm bảo là nó sẽ không có vấn đề gì với cậu.
Paimon:
Đợi đã, hình như nãy giờ không có nhắc đến tôi thì phải? Còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Paimon ở lại hậu phương nhé.
Paimon:
Hả!? Ý là chúng ta phải tách nhau ra sao?
Mavuika:
Vực Sâu rất xảo quyệt. Nếu hai vị tiếp tục hành động cùng nhau thì Vực Sâu nhất định sẽ coi Paimon là mục tiêu hàng đầu. Đến lúc đó rất dễ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn.
Paimon:
Vốn dĩ tôi không còn lo lắng nữa, nhưng giờ lại đột nhiên rất lo lắng đó...
Paimon:
Nhưng Nhà Lữ Hành không có tôi thì có ổn không đó!?
Paimon:
Được rồi... Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm. Tôi không chắc là mình sẽ chấp nhận. Nhưng hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cố gắng...
Mavuika:
Rất cảm ơn Paimon đã thông cảm.
Mavuika:
Tất cả mọi người ở Natlan đều biết tầm quan trọng của trận chiến cuối cùng. Cậu sẽ được mọi người biết ơn và ghi nhớ cho tới mai sau, cho đến tận cùng của thời gian.
Mavuika:
Nếu hai vị còn muốn hỏi gì khác thì cứ nói nhé.
Rời Phòng Quản Lý
Mavuika:
Nếu hai vị còn muốn hỏi gì khác thì cứ nói nhé.
Mavuika:
Công tác xây dựng lại đã được triển khai, có rất đông người tham gia. Mọi người đều rất hào hứng, chắc không lâu nữa vết sẹo do chiến tranh để lại sẽ tan biến thôi.
Mavuika:
Nhưng những người đã khuất thì sẽ không thể cứu vãn. Có rất nhiều người đang chìm trong đau khổ, đây là một khó khăn lớn cần phải vượt qua.
Mavuika:
Như mặt trời rồi sẽ mọc trở lại, chúng ta cũng có thể xây dựng lại niềm tin để tiếp tục sống. Sự cống hiến của mỗi một người đều không nên bị lãng quên.
Rời Phòng Quản Lý
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Người ngoại quốc có mối liên hệ sâu sắc với vùng đất này... Không ngờ ngươi lại đến đây gặp ta một mình.
"The Captain":
Sức mạnh mà Hỏa Thần Mavuika sử dụng khi đánh lui Vực Sâu đến từ Chấp Chính Của Cái Chết. Theo tôi được biết, Chấp Chính Của Cái Chết nhất định sẽ đòi hỏi cái giá tương đương, đó là quy tắc của cô ấy.
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Sao ngươi lại biết?
Yohualtecuhtin, Dạ Thần:
Thì ra là vậy... Là Chấp Chính Của Cái Chết đã đưa ngươi bước lên con đường dài đằng đẵng này.
"The Captain":
Natlan vẫn còn trận chiến cuối cùng phải chiến đấu, và tôi cũng phải đối mặt với kẻ thù cuối cùng.
"The Captain":
Vì những linh hồn lạc lối, vì hy vọng của Natlan, tôi cần sự giúp đỡ của Dạ Thần.