arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 4 Màn 5
Vũ Điệu Của Tội Lỗi
Theo thông tin tình báo từ Arlecchino, mọi người đã đến tòa di tích bí ẩn...
Đến di tích
Paimon:
Đây chính là phế tích mà Arlecchino nhắc đến sao? Hoang vu quá...
Navia:
Có vẻ như rất cổ xưa...
Paimon:
Chúng ta vào trong xem sao.
Navia:
Chú ý an toàn nhé!
Thám hiểm di tích
Paimon:
Ở đây cũng bị nhiễm Nước Biển Khởi Nguyên rồi...
Navia:
Ừm, trông có vẻ như nồng độ rất cao. Nếu là người Fontaine, chắc sẽ tan biến ngay khi vừa ngã xuống mất.
Nhà Lữ Hành:
Navia, hay là cô ra ngoài trước đi.
Paimon:
Đúng vậy, nơi này có Nước Biển Khởi Nguyên, cô không xuống được đâu. Cố ở lại cũng không giúp được gì, lại còn dễ gặp nguy hiểm nữa...
Paimon:
À, ý tôi không phải nói cô vô dụng đâu! Chỉ là, chỉ là...
Navia:
Không sao, Paimon nói rất đúng. Tình hình trước mắt quả thật tôi không thể làm gì hơn, nơi này giao lại cho hai vị vậy.
Paimon:
Yên tâm, cô mau chóng ra ngoài đi. Trên đường nhớ cẩn thận nhé!
Navia:
Vậy thì khó rồi, lẽ nào chỉ có thể đi tiếp thôi sao?
Paimon:
Hay là... Navia ở đây đợi chúng tôi nhé?
Navia:
Mực nước trong di tích không ổn định, có khả năng sẽ dâng lên... Nên ở lại đây cũng không an toàn lắm.
Navia:
Hay là chúng ta cùng đi tiếp đi, nói không chừng lối ra ở ngay phía trước đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là không còn cách nào khác rồi.
Paimon:
Vậy tạm thời Navia phải cùng chúng tôi đi tiếp rồi... Nhớ cẩn thận nhé!
Tiếp tục tiến lên
Khi bước lên cầu, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Mọi người muốn nhanh chóng chạy về phía đối diện, nhưng tốc độ sụp đổ quá nhanh, Navia hụt chân, ngã xuống dưới. Bạn lao lên, dùng hết sức lực đưa tay về phía Navia nhưng vẫn không kịp tóm lấy cô ấy, bất lực nhìn cô ấy rơi xuống mặt nước...
Nói chuyện với mọi người
Navia mở mắt ra, phía trước là những gương mặt quen thuộc.
Navia:
...
???:
Hmm... tiểu thư.
Navia:
Hửm...?
Melus:
Đại tiểu thư, sao lại ngẩn ngơ ở đây một mình vậy? Nếu tôi không tới đón thì tiểu thư định đứng đây tới tối sao?
Silver:
Có lẽ cô chủ muốn có chút thời gian riêng thôi.
Navia:
Hmm? Ơ, tôi, tôi vừa ngủ thiếp đi sao?
Melus:
Hình như là thế đấy.
Navia:
Ờ... Lẽ nào tôi mệt quá rồi sao?
Silver:
Cũng có thể. Nhưng là cô chủ nói mình muốn ra ngoài đi dạo mà.
Navia:
Ây... Sao tôi lại không nhớ gì nhỉ.
Navia:
Hmm, không lẽ là ngủ đến mụ mị rồi sao? Hôm nay tôi vẫn chưa ngủ trưa mà, phải không?
Navia:
(...Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng lại có chút kỳ lạ.)
Silver:
Cô chủ có tâm sự gì à?
Navia:
À không, không có gì.
Navia:
Tôi chỉ đang nghĩ chúng ta ra ngoài đi dạo để làm gì thôi...
Melus:
Đại tiểu thư còn nhớ Giverny từng nhờ chúng ta giúp không? Có một số thương nhân nước ngoài tranh chấp nợ nần với anh ta. Chuyện đó đã được xử lý ổn thỏa rồi.
Silver:
Giờ chúng ta ra ngoài đi dạo, tiện thể xem chuyện của Giverny tiến triển ra sao luôn.
Navia:
À, đúng. Hình như đúng là vậy.
Giverny:
Ồ? Tiểu thư Navia, có cả Melus và Silver nữa! Haha, gặp được các vị ở đây thật tốt quá.
Navia:
Dạo này anh thế nào rồi?
Giverny:
Ổn lắm. Nhờ tiểu thư mà đám người đó đã hiểu ra tôi không phải là người mà họ muốn tìm, thậm chí tôi còn không phải người bảo lãnh!
Giverny:
Họ suốt ngày tìm đến tận cửa, đến cả hàng xóm Aubenas nhà bên cũng thấy phiền!
Melus:
Đôi khi phải dùng vũ lực để khiến người ta bình tĩnh lại mà nghe mình nói.
Giverny:
Haha, đúng đó. À Bernette, lần trước em nói là sẽ tặng thứ gì cho tiểu thư Navia ấy nhỉ?
Bernette:
À, anh chờ em chút!
Bernette:
Tiểu thư Navia, đây là hạt giống hoa mà tôi chuẩn bị, xin hãy nhận lấy. Là giống rất tốt, nở hoa lớn và rất đẹp mắt.
Bernette:
Chuyện nhà chúng tôi nếu không có cô chắc sẽ không giải quyết được mất. Chút thành ý nhỏ này hy vọng cô không chê.
Navia:
Là hạt giống do cô đích thân lựa chọn sao? Cảm ơn, tôi sẽ nhận nó. Melus, nhà chúng ta vẫn còn dư chậu hoa nhỉ?
Melus:
Chỉ cần đại tiểu thư cần thì bao nhiêu chậu cũng có.
Navia:
Quyết định vậy đi, đổi đám cây cảnh đó sang trồng hoa do cô Bernette tặng nào!
Melus:
Được thôi.
Navia:
(Đợi đã, hình như có gì đó không đúng...)
Navia:
...Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì tên của cô là Bernette đúng không?
Bernette:
Đúng thế thưa tiểu thư, sao vậy?
Navia:
Không có gì. Tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tôi thấy cái tên này khá quen thuộc. Chắc do trước đây đã nghe qua khi bàn chuyện cùng chồng cô thôi.
Navia:
(Chắc chắn là mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó... Là dạo gần đây, không thể sai được.)
Navia:
(Đúng rồi, quanh đây sao ít người vậy nhỉ? Mọi người đi đâu cả rồi?)
Silver:
Cô chủ, xin chú ý thời gian, hôm nay chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Navia:
Hả? Có việc gì sao?
Melus:
Đại tiểu thư quên thật rồi sao?
Melissa:
Tiểu thư Navia! Thì ra cô ở đây, làm tôi tìm mãi. Xin hãy mau chóng đến Viện Ca Kịch, vụ án của cô sắp bắt đầu rồi.
Navia:
Vụ án của tôi? Tôi... có việc gì cần phải đến Viện Ca Kịch sao?
Silver:
Đúng vậy, cô chủ. Sắp đến lúc rồi, chúng ta xuất phát thôi.
Navia:
Hả...? Thôi được.
Đến Viện Ca Kịch
Essonnes:
Xem kìa, là Navia! Cô ấy tới rồi!
Jolienne:
Còn có hai người hầu nữa. Trời ạ, cuối cùng cũng tới rồi!
Navia:
(Người tới xem xét xử cũng khá đông. Hơn nữa, trông họ đều cuồng nhiệt khác thường... Có cả người mình quen nữa.)
Navia:
(Korina, Desyree, Joinville, Jolienne, Essonnes... Nhiều người vậy sao? Sao mình không có ấn tượng gì về vụ án này vậy?)
Navia:
(Thẩm phán... Hửm? Ngài Neuvillette không có mặt sao?)
Melus:
Mời đại tiểu thư đến chỗ bị cáo. Đừng lo, tôi và Silver sẽ ở bên cạnh.
Navia:
Được rồi... Nhưng hai anh có chắc là đứng được ở phía sau tôi chứ?
Melus:
Thường thì không được, nhưng hôm nay có chút đặc biệt.
Tất Cả Mọi Người:
Đám người đó nghĩ nơi đây là đâu thế... À mà họ có hiểu họ đang làm gì không? Thật là...
Navia:
Đừng thì thầm nữa! Ai đó cho tôi biết ngài Neuvillette đang ở đâu được không? Sao tôi lại phải đứng ở đây?
Joinville:
Tiểu thư Navia thân mến, cô vẫn chưa nhận ra mình đã mắc sai lầm gì sao? Vậy thì cho phép tôi trình bày lại.
Joinville:
Như các vị đã biết, tiểu thư Navia là người kế vị của ngài Callas, chủ nhân Spina di Rosula, là nhân vật lớn trong Thị Trấn Poisson chúng ta.
Joinville:
Từ khi tiếp quản Spina di Rosula, tiểu thư luôn đối đãi với chúng ta như ngài Callas đã từng. Những người cần giúp đỡ, chỉ cần khẩn cầu Spina di Rosula là sẽ được toại nguyện.
Joinville:
Không chỉ tiểu thư, mà còn có quản gia, thuộc hạ... Dường như mỗi người của Spina di Rosula đều đang chiến đấu vì hạnh phúc của Thị Trấn Poisson.
Navia:
Nếu vậy, chẳng phải tôi là một con người hoàn toàn tốt đẹp sao?
Joinville:
Chính xác, cô nói đúng! Thưa tiểu thư, chính vì vậy nên cô mới bị kiện nhiều hơn! Cô đã giúp đỡ nhiều người giải quyết khó khăn, cô và chúng tôi là một, không thể tách rời.
Joinville:
Cả Thị Trấn Poisson là một ngôi nhà rất lớn, tất cả mọi người đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tiểu thư quan trọng như vậy... Chúng tôi không thể để mất cô được.
Joinville:
...Vì vậy, tòa án công bằng sẽ tuyên cô có tội, để cô mãi mãi ở lại đây với chúng tôi.
Navia:
Anh đang nói gì vậy...?
Navia:
Khụ! Tuy những lời này rất hay, quả thật tôi đã làm rất nhiều điều cho Thị Trấn Poisson, và cũng rất sẵn lòng được ở bên mọi người. Nhưng đây là chuyện nên thảo luận ở đây sao?
Joinville:
Ồ... Cô nghĩ được như vậy thì tôi không có ý kiến gì nữa.
Jolienne:
Vậy thì tốt quá, tiểu thư Navia.
Essonnes:
...
Desyree:
...
Navia:
(Họ... Những người mà mình quen này, sao họ lại cười?)
Silver:
Hình như tôi nhớ ra rồi... Tôi hiểu rồi, phiên tòa này là...
Melus:
Không... đợi đã... không đúng, không thể như thế được!
Navia:
Melus?
Joinville:
Melus, anh đang nói gì vậy? Ý kiến của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán. Hãy tuyên án đi! Tuyên cô ấy có tội!
Tất Cả Mọi Người:
Ở lại đi, Navia! Cô là một phần của chúng tôi!
Silver:
Đại tiểu thư, xin đừng nhận tội. Đây là phiên tòa sẽ khiến cô mãi mãi ở lại nơi này.
Melus:
Tôi muốn dùng quyền biện hộ. Thưa ngài Joinville, ngài chỉ biết đến mặt lương thiện của Navia, nhưng lại không biết cô ấy vừa lương thiện lại vừa có suy nghĩ hoàn toàn độc lập.
Silver:
Đại tiểu thư từ khi sinh ra đã luôn tự do và độc lập, chưa từng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Ngay cả cái chết của ngài Callas cũng không thể ngăn cản cô ấy bước tiếp.
Melus:
Những việc cô ấy làm không chứng minh việc cô ấy thuộc về tập thể nào. Cô ấy chỉ là một cá thể đơn lẻ, dang rộng đôi tay để giúp đỡ người khác.
Melus:
Xin hãy hiểu rõ được sự khác biệt trong đó.
Joinville:
Vậy sao, cá thể đơn lẻ à? Nhưng đừng quên, chúng ta đều là người Fontaine... Nơi này là quốc gia của nước và chính nghĩa.
Joinville:
Dù tiểu thư Navia có tự nguyện thì cũng không ảnh hưởng đến việc linh hồn tốt đẹp kia rồi cũng sẽ quay về với mọi người. Nước sẽ tiếp nhận và dung hòa mọi thứ, đương nhiên cũng sẽ thu nhận sự lương thiện của cô ấy.
Joinville:
Ở quốc gia của nước, mọi vật đều sẽ được đo lường. Cuối cùng, tất cả hòa làm một, khi ý kiến thống nhất được đưa ra, nó sẽ đại diện cho "chính nghĩa".
Joinville:
Bây giờ, tôi sẽ đại diện cho mọi người. Ý kiến của "chúng ta" hoàn toàn thống nhất, Navia phải ở lại, Navia và "chúng ta" là một!
Melus:
Đây là chính nghĩa của mấy người sao? Thật nực cười. Mấy người cũng chỉ đang đố kỵ vì đại tiểu thư có cơ hội được sống như một cá thể thực sự thôi!
Melus:
Đừng quên mấy người đã từng khao khát trở thành một cá thể độc lập ra sao...
Tất Cả Mọi Người:
Mấy người định chống lại "chính nghĩa" của "chúng ta" sao?
Silver:
Nếu thứ chính nghĩa đó vốn dĩ đã sai, thì chúng tôi cũng không cần phải thừa nhận nó.
Melus:
Như anh đã nói, chúng tôi cũng có chính nghĩa của riêng mình. Tôi và Silver sẽ bảo vệ đại tiểu thư.
Melus:
Đây chính là cách chúng tôi thống nhất chính nghĩa của mình.
Navia:
(Chậc, đầu mình... đau quá...)
Silver:
Đại tiểu thư.
Navia:
Silver, tôi khó chịu quá. Trong đầu tôi rất hỗn loạn... Mắt hoa cả rồi...
Navia:
(Mình nhớ ra rồi! Những điểm mà ngay từ ban đầu đã thấy rất kỳ lạ...)
Navia:
(Korina, Desyree, Joinville, Jolienne, Essonnes... Cả Giverny và Bernette vừa gặp nữa.)
Navia:
(Thậm chí là cả Melus và Silver... Mình không muốn thừa nhận, nhưng... nhưng họ đều đã chết cả rồi!)
Silver:
Đừng sợ, cũng đừng nhận tội. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô chủ đến cùng.
Desyree:
Nực cười! Dựa vào đâu mà cô ấy không phải chịu tuyên án? Chúng tôi mới là số đông. Ở đất nước của phán quyết thì số đông mới là chính nghĩa! Chúng tôi chính là ý chí của mọi thứ!
Jolienne:
Đừng để họ chạy thoát! Hôm nay nhất định phải giữ Navia lại!
Joinville:
Melus, Silver, hai người nhất định phải cố chấp vậy sao?
Joinville:
Chỉ dựa vào hai người sao có thể đối mặt với một tập thể chứ? Đừng phản kháng nữa! Đây là phiên tòa cao quý, Navia phải thuộc về "chúng ta".
Joinville:
...Với những chuyện đã xảy ra, cô ấy không nên bị bỏ mặc một mình ở Thị Trấn Poisson cô độc này.
Mọi người đột nhiên biến thành dáng vẻ của Tinh Linh Nước Trong.
Navia:
Các người nói gì vậy?!
Desyree:
Đừng có viện cớ nữa!
Essonnes:
Dám nói chúng tôi đố kỵ... Đố kỵ à, hừ! Sao cô ấy có thể là một cá thể riêng được chứ?
Navia:
Bộ dạng của họ...
Tất Cả Mọi Người:
Ai thèm đố kỵ với cô ấy chứ? Cô ấy phải thuộc về chúng ta! Tiểu thư... Navia...
???:
Trật tự!
Jolienne:
Ơ! Giọng nói này là...
Navia:
Ngài Neuvillette!
Neuvillette:
Không được ồn ào trên tòa. Tất cả những gì các người vừa trình bày chỉ là vở kịch, không thể cấu thành phiên xét xử được.
Neuvillette:
Phiên tòa hôm nay đến đây thôi. Tất cả những người tham gia chưa được tòa án công nhận đều không được phép phản đối.
Melus:
Cảm ơn, ngài Neuvillette.
Neuvillette:
Nhân lúc vẫn còn thời gian, cô Navia, hãy theo tôi rời khỏi đây.
Navia:
Nhưng mà...
Melus:
Mau đi đi, đại tiểu thư. Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi đây rồi. Hay là không nỡ rời xa hai chúng tôi sao?
Silver:
Melus!
Melus:
Haha, xin lỗi. Nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng, tôi không nhịn được nên đùa một chút thôi.
Navia:
Melus... Silver...
Trong khoảnh khắc, họ dường như đều đã biến thành Tinh Linh Nước Trong, nhưng sau đó lại trở về hình dạng ban đầu.
Neuvillette:
Mau qua đây!
Melus:
Tạm biệt, đại tiểu thư.
Silver:
Bảo trọng.
Tiếp tục thám hiểm di tích
Navia bừng tỉnh.
Navia:
Đợi đã! Chờ chút...!
Paimon:
Này! Navia!
Neuvillette:
Cô tỉnh rồi. Xem ra sức khỏe vẫn ổn, tốt rồi.
Navia:
...
Navia:
Hình như tôi vừa nằm mơ... Melus và Silver vẫn còn sống, họ đã bảo vệ tôi khỏi phiên tòa điên cuồng...
Neuvillette:
Cô vẫn ổn chứ?
Paimon:
Hay do đau buồn quá nên gặp ác mộng rồi? Haiz... Muốn ôm Navia một cái ghê...
Neuvillette:
Vừa nãy chỗ của các vị sụp đổ, tôi vừa đến thì thấy cô Navia ngã xuống mặt nước.
Neuvillette:
Vốn dĩ ngay khoảnh khắc đó cô sẽ hòa tan vào làn nước, nhưng tôi... hmm.
Navia:
...Sao vậy?
Neuvillette:
...Tôi mơ hồ nhìn thấy hai Tinh Linh Nước Trong đỡ lấy và bảo vệ cô. Thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để tạo cơ hội cho tôi.
Neuvillette:
Nếu không có họ, tôi sẽ không thể cứu được cô trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức rồi.
Paimon:
Đợi đã, Tinh Linh Nước Trong? Là... là tình huống như lúc xảy ra với Vacher sao?
Nhà Lữ Hành:
Người bị hòa tan, biến thành Tinh Linh Nước Trong?
Neuvillette:
...Không chừng đó chính là hai người mà cô đã mơ thấy.
Navia:
...
Navia:
Tôi luôn nói sẽ không cần họ bảo vệ... Nhưng không ngờ dù đã chết họ vẫn bảo vệ cho tôi...
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, hãy đi theo tôi.
Paimon:
Neuvillette, anh sao vậy?
Neuvillette:
Hửm? À, không sao. Có muốn trò chuyện về chủ đề nào đó không...?
Paimon:
Sao đột nhiên trông anh gượng gạo thế...
Paimon:
À, tôi biết rồi. Anh thuộc kiểu người sẽ rất gượng gạo khi không biết nói gì đúng không?
Neuvillette:
...Chỉ là, tôi thấy nên để Navia có chút thời gian riêng tư.
Paimon:
Vậy cứ nói thẳng là được mà. Gọi chúng tôi qua một bên nhưng lại không biết nói gì, không phải sẽ càng gượng gạo hơn sao?
Neuvillette:
Cũng phải...
Nhà Lữ Hành:
À, Sigewinne gửi lời hỏi thăm anh.
Neuvillette:
Sigewinne à, hy vọng mọi chuyện vẫn ổn với cô ấy. Công việc ở Pháo Đài Meropide cũng không nặng nề quá đâu nhỉ?
Paimon:
Không đâu, yên tâm đi, dưới đó cô ấy sống tốt lắm! Là một y tá trưởng rất lợi hại!
Neuvillette:
Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ lo là Sigewinne sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để hiểu được thế giới loài người, giống như tôi vậy.
Paimon:
À, công tước cũng hỏi thăm anh đó, tuy là do Sigewinne yêu cầu anh ta làm vậy. Công tước hy vọng anh không bị đè bẹp bởi những đống rắc rối gần đây.
Neuvillette:
Cảm ơn, dạo này quả là rất bận. Nhưng cũng chúc cho Pháo Đài Meropide mọi chuyện tốt đẹp.
Paimon:
Đúng là anh ta không biết nói gì khác luôn đó... Hay là chúng ta chuyển chủ đề thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, sở trường của Paimon mà.
Paimon:
Neuvillette, anh... ừm, chắc là anh bơi giỏi lắm nhỉ?
Neuvillette:
Hmm? À, đương nhiên rồi.
Paimon:
Chậc, chủ đề này không ổn... Thử cái khác vậy! Sao anh tìm được di tích này vậy? Là Arlecchino nói sao?
Neuvillette:
Ừm. Lúc tôi đến Thị Trấn Poisson theo lời hẹn thì thấy Fatui đang hỗ trợ di tản cư dân, còn vận chuyển một lượng lớn vật tư tới đó nữa.
Neuvillette:
Bất ngờ hơn là Arlecchino đang ở đó, nên chúng tôi đã trò chuyện đôi chút. Cô ấy nói với tôi là đã mời hai vị đi điều tra tòa di tích cổ đại này.
Paimon:
Đúng đó, chúng ta đã hẹn gặp nhau. Chúng tôi cứ nghĩ là thám hiểm di tích sẽ không tốn bao lâu, nhưng không ngờ anh đã làm xong việc nhanh như vậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Hy vọng Navia sẽ phấn chấn hơn.)
Navia:
Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu. Tôi đỡ hơn nhiều rồi.
Navia:
Phù... Cũng nên xuất phát rồi. Ngài Neuvillette cũng tham gia cùng phải không?
Neuvillette:
Đúng vậy, hãy cho phép tôi đồng hành cùng các vị.
Paimon:
Vậy là chúng ta có thêm người rồi. Đi tiếp nào!
Điều tra không gian phía trước
Paimon:
Đây chắc là cuối đường rồi...
Neuvillette:
Tới đây thôi, quanh đây chắc cũng không còn không gian bí mật nào nữa.
Navia:
Quanh co hơn tôi nghĩ, nhưng cũng không lớn lắm.
Nhà Lữ Hành:
Hình như có thứ gì đó trên tường.
Paimon:
Phiến đá? Xem ra là được dùng cho nghi lễ... Có thể lấy xuống xem không?
Navia:
Chúng ta khoan đụng chạm lung tung đã.
Paimon:
Hmm, có tổng cộng bốn vị trí, nhưng chỉ có ba phiến đá. Phiến đá khảm ở vị trí đầu tiên biến mất rồi.
Neuvillette:
Bức tường quanh đó cũng bị hỏng.
Paimon:
Phía dưới còn có chữ viết, xem nào... "Đây là đất nước đáng bị hủy diệt. Ta sẽ ở quá khứ ghi lại lịch sử tương lai của nó"... Là ý gì vậy?
Navia:
Hình như có ai đó đã cố ý để lại phiến đá và câu nói này. Vậy ý của người này là Fontaine đáng bị hủy diệt sao?
Neuvillette:
Đó có lẽ là tình cảnh mà lời tiên tri đã nhắc đến. Bức vẽ trên phiến đá quả thực cũng tương ứng với nội dung của lời tiên tri, ví dụ như bức thứ hai này.
Paimon:
Ở đây có người đang quỳ, trông rất thành kính, đằng sau có nhiều người cũng quỳ như vậy. Hướng đối diện cô ấy là gì nhỉ? Hòn đảo lơ lửng trên bầu trời sao?
Navia:
Bức thứ ba, người ở giữa là... Furina? Thủy Thần rơi xuống nước sao?
Paimon:
Xung quanh còn có một đám người vây lấy cô ấy? Tôi không hiểu cho lắm, đám người này ở dưới nước à?
Navia:
Bức thứ tư... Cái này thì tôi biết, hoàn toàn giống với nội dung trong lời tiên tri lưu truyền ở Fontaine...
Neuvillette:
Tất cả mọi người đều bị hòa tan vào biển, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai thần.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là ứng với lời tiên tri...
Neuvillette chạm vào phiến đá...
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Những phiến đá này lẽ ra phải có nhiều thông tin hơn, nhưng có thể do thiếu mất phiến đá đầu tiên nên tôi không thể giải nghĩa được... Rất xin lỗi.
Navia:
Đừng nói vậy, giải nghĩa những phiến đá này vốn không phải nghĩa vụ của ngài Neuvillette.
Paimon:
Chậc... Xem mấy phiến đá này xong tôi thấy lạnh hết cả người...
Paimon:
Thật đáng sợ! Những thứ này chính là "lược sử tương lai" đúng không? Vậy là lời tiên tri sẽ thành sự thật rồi...
Navia:
...Tôi không muốn đối mặt với một tương lai như vậy.
Paimon:
Nhưng nếu kết hợp những bức vẽ này với nhau, lại thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Hmm...
Navia:
Hmm...
Neuvillette:
...
Navia:
Đúng thế! Nếu đúng theo trình tự thời gian thì lẽ ra phải là bức thứ tư trước. Nước nhấn chìm Fontaine, sau đó mới đến bức thứ ba là Thủy Thần cũng bị nước nhấn chìm, phải không?
Neuvillette:
Thứ tự của những phiến đá này đã bị đảo ngược.
Navia:
Nếu xét về thời gian... Bức thứ ba mới có Thủy Thần Furina. Vậy người trong bức vẽ thứ hai này, có lẽ là Thủy Thần đời trước.
Neuvillette:
Egeria sao... Tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng hình tượng này quả thật khá phù hợp với ghi chép.
Neuvillette:
Thủy Thần đời trước hướng về phía hòn đảo trên trời mà quỳ xuống, có vẻ như đang nhận tội...
Navia:
Lẽ nào Thủy Thần đã phạm tội gì sao? Nếu không thì sao phải hành động như vậy...
Navia:
Tôi cũng đang nghĩ, tại sao ở đây lại có những phiến đá cổ xưa này? Theo nội dung thì... Lẽ nào đây chính là nơi bắt nguồn của lời tiên tri sao? Nghĩa là, có người đã từng thấy qua những phiến đá này?
Paimon:
Nhưng rốt cuộc là ai đã tạo ra những phiến đá và để lại câu nói này chứ?
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Xem ra phải tìm Furina để hỏi manh mối rồi.
Navia:
Vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Quanh đây cũng không còn manh mối gì rồi, chúng ta về thôi.
Paimon:
Cũng phải, quay về nơi an toàn trước đã.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Thực tế thì người tạo ra nó là ai cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mọi chuyện có thực sự xảy ra như lời tiên tri không.)
Rời di tích
Navia:
Chúng ta chia nhau ở đây đi, tôi muốn quay về Spina di Rosula. Các vị biết đấy, dù đã có người giúp, nhưng có nhiều chuyện phải tự mình xem xét mới yên tâm được.
Paimon:
Navia đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn sức sao? Tôi mệt sắp xỉu luôn rồi đây...
Navia:
Đêm nay về Fleuve Cendre nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn hai vị đã ở bên cạnh tôi lâu như vậy.
Neuvillette:
Tôi cũng đi trước đây. Các vị hôm nay đều vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, tôi định sáng mai đi tìm Thủy Thần Furina để hỏi chuyện về những phiến đá đó.
Neuvillette:
Cậu chắc cũng rất quan tâm chuyện này, nên sáng mai hãy đến văn phòng tôi nhé. Tôi sẽ thuật lại buổi trò chuyện cho cậu.
Nhà Lữ Hành:
Được, ngày mai gặp lại.
Paimon:
Anh muốn đề cập trực tiếp chuyện này với Furina sao? Sẽ không sao chứ...? Đến nước này rồi tôi lại thấy hơi sợ đó.
Neuvillette:
Cô ấy luôn giấu kín bí mật và không dễ nhượng bộ. Nhưng càng như vậy thì tôi càng phải làm tốt trách nhiệm, để cô ấy hiểu rõ được tình hình hiện tại.
Paimon:
Ừm, nhờ cả vào anh đấy! Đúng là chỉ có anh mới trò chuyện được thôi.
Neuvillette:
Tối nay tôi sẽ cân nhắc thật kỹ xem phải nói thế nào.
Navia:
Nhà Lữ Hành, Paimon, vẫn như cũ, căn cứ Spina di Rosula ở Fleuve Cendre luôn mở cửa chào đón hai vị. Hãy yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ tôi nhé.
Navia:
Được rồi. Tôi đi trước nhé!
Bạn quay về căn cứ Spina di Rosula ở Fleuve Cendre để nghỉ ngơi, nhưng lại gặp được một người không ngờ tới...
Đến căn cứ Spina di Rosula
Navia và Neuvillette lần lượt rời đi. Bạn và Paimon cũng lên đường đến căn cứ Spina di Rosula ở Fleuve Cendre...
Paimon:
Ôi, cuối cùng cũng về đây rồi.
Tetreaux:
Chào mừng trở lại. Tối nay chúng tôi đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt cho hai vị khách quý rồi.
Paimon:
Woa, còn có đồ ăn ngon nữa. Navia, à không, cô chủ tuyệt vời thật đấy!
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng vất vả rồi.
Paimon:
Ngoài món chính còn có món tráng miệng nữa! Tốt quá, đều là của tôi hết nhé.
Paimon:
Phù, thoáng một cái là quên mất chuyện xảy ra hôm nay luôn rồi...
???:
Hả? Giọng nói này... không lẽ?!
Paimon:
Hả?
Mona:
Ồ!? Không ngờ hai người lại ở Fontaine đấy!
Paimon:
Mona?!
Nhà Lữ Hành:
Mona Megistus!
Nhà Lữ Hành:
Cô không bói được là chúng tôi sẽ ở đây sao?
Mona:
Ai lại rảnh đem bàn bói nước ra bói xem hôm nay sẽ gặp ai trên đường chứ?
Paimon:
Không ngờ Mona lại có mặt ở Fontaine... Cô quả nhiên là người Fontaine sao?
Mona:
Tôi đến Fontaine có chút việc, nên đã đặt khách sạn trong thành phố rồi. Hôm nay ra ngoài đi dạo chút, không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Mona:
Nhưng sao Paimon lại cảm thấy tôi là người Fontaine thế? Là vì họ "Megistus" nghe không giống họ của người Mondstadt sao?
Paimon:
Đúng đó.
Mona:
Chuyện này... Trước đây tôi cũng có họ của mình, à thôi, không có gì... Tóm lại, sau khi được nhận làm đệ tử, bà già đó đã nói với tôi, rằng bước đầu tiên để trở thành nhà chiêm tinh vĩ đại là phải đổi thành họ này.
Mona:
Tôi cũng hết cách, quả thật bà ta rất lợi hại trong lĩnh vực chiêm tinh, nên tôi đã nghe lời và đổi sang họ này. Nhưng không ngờ, Megistus lại không đại diện cho một gia tộc cổ đại nào cả.
Paimon:
Hả? Không phải sao?
Mona:
Ừm. Tuy Megistus được dùng để thay thế cho cái họ, nhưng nó chỉ được giải nghĩa là "vĩ đại".
Paimon:
Lấy cái mà bản thân tự xưng để viết thành họ... Chờ đã, Mona cũng định ghi như vậy vào gia phả sao?
Mona:
Chắc vậy. Dù sao sau này tôi có nhận đệ tử thì tôi cũng sẽ đặt họ như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Sư phụ của cô tên gì?
Mona:
Astromancer Barbeloth Trismegistus.
Paimon:
Chà, dài thế... Cũng có nghĩa là "vĩ đại" sao?
Mona:
Tên của tôi có ý nghĩa là "nhà chiêm tinh vĩ đại Mona". Tên của bà già đó dịch thẳng ra là "học giả chiêm tinh vĩ đại gấp ba lần". Cứ coi như đó là biệt danh đặc biệt của nhà chiêm tinh là được.
Paimon:
Ba lần!? Nghe ấu trĩ thật đó!
Mona:
Đúng không? Bà già đó là vậy đấy! Ban đầu bà ta cũng tự xưng là Megistus, nhưng sau khi tôi gia nhập thì liền đổi thành Trismegistus...
Paimon:
Gấp nhiều lần thật đấy...
Mona:
Megistus là danh thiếp của trường phái chúng tôi, cũng tương đương với tên họ theo nghĩa thông thường. Không hiểu cũng không sao, đợi khi cậu nhập môn chiêm tinh thì nghiên cứu cũng được.
Paimon:
Khó nghe quá đấy!
Paimon:
À, vậy thì Mona vốn không phải là người Fontaine nhỉ? Vậy là người Mondstadt sao?
Mona:
Tôi sinh ra ở Mondstadt, cha mẹ tôi di cư đến Cảng Dornman. Có một thời gian tôi theo bà già đi khắp nơi để học tập, lúc trở về thì định cư ở Thành Mondstadt.
Paimon:
Ừm! Cũng là chuyện tốt, ít ra thì cô sẽ không bị nước ở Fontaine hòa tan.
Mona:
Hmm, hai người cũng biết được những chuyện dạo gần đây xảy ra ở Fontaine phải không? Dù không phải người bản địa, nhưng tốt nhất cũng đừng đến gần thứ nước khác thường đó.
Mona:
Tôi có một dự cảm không lành... rằng nước sẽ rất phiền phức.
Nhà Lữ Hành:
Mona, cô đến Fontaine là vì lời tiên tri sao?
Mona:
Lời tiên tri là nguyên nhân khởi đầu. Mới đây, tờ báo Chim Hơi Nước đã mời tôi đến tham dự buổi tọa đàm để đưa ra ý kiến về lời tiên tri dưới thân phận là nhà chiêm tinh.
Mona:
Thư mời được gửi khá sớm, lúc đó không ai ngờ được là Fontaine sẽ gặp phải rắc rối lớn như vậy.
Paimon:
Mona thấy sao về lời tiên tri đó? Cô thử đánh giá với tư cách là nhà chiêm tinh xem... Ít nhất hãy cho tôi biết chuyện này là thật hay giả, để tôi khỏi thấp thỏm lo sợ.
Mona:
Tôi chỉ có thể nói tôi là nhà chiêm tinh, mà lời tiên tri này có liên quan đến vận mệnh của Fontaine, thậm chí là cả Teyvat. Xác nhận điều này cũng như bói một quẻ cho cả thế giới vậy.
Mona:
Chuyện ở mức độ đó thì không phải ai cũng tùy tiện làm được. Nếu tôi mà làm được thì đã không gọi là nhà chiêm tinh, mà phải gọi là nhà tiên tri rồi.
Mona:
Mặt khác, mức độ to lớn của lời tiên tri này nhất định đến từ một nhà tiên tri mạnh mẽ. Nội dung của nó liên quan tới vận mệnh thế giới... Nếu bỏ qua nó sẽ là một sai lầm.
Paimon:
Nhà tiên tri... Nghe lợi hại ghê, trên thế giới sẽ có người như vậy sao?
Mona:
Có chứ. Ở mức độ đấy thì bà già đó hẳn sẽ làm được. Trong hội chị em của bà ta, cũng tức là Hội Ma Nữ ấy, chắc cũng có người làm được chuyện tương tự.
Mona:
Hả? Cậu... chắc chứ?
Mona:
...Tôi hiểu rồi. Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy, tôi sẽ giúp. Khi nào liên lạc được với bà ta thì tôi sẽ thông báo cho cậu ngay.
Paimon:
Cảm ơn nhé! Mona thật đáng tin cậy!
Mona:
Haha, dù sao thì cũng là chuyện chỉ tôi mới làm được mà. Nào, hãy khen ngợi tôi bằng tất cả khả năng của hai người đi!
Paimon:
Mona là nhà chiêm tinh vĩ đại nhất! Trong số những người chúng tôi biết thì cô chính là người hiểu rõ nhất về các vì sao.
Mona:
Đúng đúng, chính là như vậy!
Tetreaux:
Xin lỗi, tôi nghe thấy ngoài cửa hơi ồn ào... Nếu các vị cần gì thì có thể liên hệ với Spina di Rosula nhé.
Mona:
Hmm... Nói chuyện hào hứng quá làm phiền người ta rồi... Vậy tôi đi làm việc của mình đã, có tin tức gì sẽ tìm hai người sau nhé!
Paimon:
Cô ấy đi rồi... Để lại chúng ta trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của thành viên Spina di Rosula...
Paimon:
Dù sao cũng nhờ được Mona giúp đỡ rồi, một ngày nào đó những người bạn ở Fontaine sẽ cảm ơn chúng ta.
Sau khi trò chuyện với Paimon, cả hai ngủ một giấc ngon lành để bổ sung thể lực...
Paimon:
Hơ, chào buổi sáng... Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ.
Paimon:
Nhưng chúng ta cần đến chỗ Neuvillette như đã hẹn, mau đi thôi nào.
Đến văn phòng của Neuvillette
Sedene:
Hai vị... hai vị cuối cùng cũng đến rồi!
Paimon:
Sao vậy?
Sedene:
Ngài Neuvillette và Thủy Thần Furina hình như đang cãi vã... Hãy mau tới đó xem đi!
Bạn bước đến trước cửa văn phòng, bầu không khí giữa hai người quả nhiên rất căng thẳng...
Furina:
Vậy nên, tôi đã nói rõ ràng rồi đấy!
Neuvillette:
Vấn đề chưa được giải quyết, có bào chữa gì giữa chúng ta cũng đều vô nghĩa.
Neuvillette:
Tôi không có ý mạo phạm, nhưng cô cũng nên rõ ràng với lập trường của mình. Cô là Thủy Thần đấy, Focalors.
Neuvillette:
Cô xem thứ này đi. Đây là danh sách nạn nhân ở Thị Trấn Poisson.
Furina:
...
Furina:
Những... những người này... tất cả họ...
Neuvillette:
Lần này chúng ta chưa kịp thời ngăn chặn, nên tôi sẽ không cho phép có lần sau đâu.
Furina:
...
Neuvillette:
Nhắc lại lần nữa, cô phải nói cho tôi mọi chuyện mà cô biết.
Neuvillette:
Hôm qua tôi tìm thấy ba phiến đá ở di tích cổ gần Thị Trấn Poisson. Cô có biết gì về chuyện này không?
Furina:
...Gì chứ? Sao đột nhiên lại hỏi tôi bằng giọng chất vấn vậy? Tôi không biết gì về chuyện này hết.
Furina:
Nhưng anh vừa nói là tìm được trong di tích cổ sao?
Neuvillette:
Đúng vậy. Đây cũng là lý do tôi hỏi cô. Có tổng cộng bốn phiến đá, phiến đầu tiên không rõ tung tích, ba phiến còn lại đều có những hình vẽ khác nhau. Có vẻ như đều liên quan đến lời tiên tri.
Furina:
Lời tiên tri...
Neuvillette:
Trong đó, phiến đá thứ hai vẽ cảnh Thủy Thần đời trước là Egeria đang quỳ hướng về hòn đảo trên không, trông giống như đang nhận tội. Chuyện này cô cũng không rõ sao?
Furina:
Không biết. Tôi chưa từng thấy những phiến đá này.
Neuvillette:
Tôi hỏi lại lần nữa... Cô thực sự không có thông tin gì về Thủy Thần tiền nhiệm à?
Neuvillette:
Thông tin tôi giải mã được từ những phiến đá là Thủy Thần Egeria từng xin lỗi hoặc nhận tội về chuyện gì đó. Những thông tin liên quan đáng lẽ ra cô phải là người biết rõ nhất mới đúng.
Furina:
Mỗi vị thần đều có bí mật của riêng mình. Đời trước là đời trước, tôi là tôi, không rõ thì cũng đâu có lạ.
Furina:
Tôi hiểu sự lo lắng của anh, nhưng... xin lỗi, tôi thực sự không có thông tin gì để tiết lộ.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Cô Furina, chuyện đến nước này tôi phải nói, tôi đã sớm biết cô bí mật sử dụng các thế lực để điều tra về chuyện gì đó rồi.
Neuvillette:
Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, cô vẫn luôn âm thầm điều tra về lời tiên tri.
Neuvillette:
Thân là Thủy Thần, điều tra chuyện này thì không có gì lạ. Nhưng cô tuyên bố không biết bí mật của Egeria, sau khi điều tra lại không hành động gì, nên vô cùng kỳ lạ.
Neuvillette:
Cô chưa bao giờ nông cạn như cách cô thể hiện, lại càng không phải hạng ngốc nghếch. Vậy mà, hành động của cô lại rất thiếu nhất quán...
Furina:
Haha... hahaha! Thì ra anh vẫn luôn quan tâm tôi như vậy sao, Neuvillette? Tôi không nhận ra anh là người như vậy đó.
Neuvillette:
Cô...
Furina:
Nếu đã biết tôi đang bí mật điều tra, vậy anh chắc cũng đã có phán đoán mới về tôi rồi nhỉ?
Furina:
Chất vấn hay nghi ngờ tôi cũng vô nghĩa. Anh là thẩm phán tối cao, nhưng vẫn chỉ là cấp dưới của tôi, nên phục tùng tôi mới phải.
Furina:
Anh chỉ cần tin tưởng vào thần linh tôi đây là được. Bất luận trong lòng anh có thuyết phục được bản thân hay không thì vẫn cứ làm theo đi! Dù sao thì... chắc chắn sẽ ổn thôi.
Furina:
...Đó là những gì tôi muốn nói. Chúng ta không cần thảo luận thêm về chuyện này nữa.
Furina:
Ah, sắp đến giờ biểu diễn ở Viện Ca Kịch rồi. Tạm biệt nhé.
Furina nói xong, vội vã rời khỏi văn phòng.
Neuvillette:
...
Paimon:
Furina... không phát hiện chúng ta đứng ở đây à? Cô ấy sao vậy, trên mặt thì cười, nhưng lại không còn tâm trí để ý chuyện chúng ta nghe lén sao?
Neuvillette:
Hai vị ở ngoài cửa đợi cũng lâu rồi nhỉ?
Paimon:
Anh phát hiện rồi sao? Furina không có thời gian mà để ý chúng tôi nữa.
Neuvillette:
Cô ấy đang rất hoảng loạn, lý do thì tôi không rõ. Thảo luận lại gặp trở ngại, chúng ta không thể để tình trạng này tiếp tục nữa.
Neuvillette:
...Nhưng tôi không hiểu. Đối thoại chính là cơ sở của thấu hiểu, tại sao cô ấy lại từ chối đối thoại chứ?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ đặt câu hỏi thì cũng không phải cách...
Nhà Lữ Hành:
Phải khiến Furina nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Neuvillette:
Mọi người đều có thể nhìn ra Furina đang che giấu điều gì đó, vấn đề là ở thái độ. Tôi e là nếu không phải đường cùng thì cô ấy cũng không tiết lộ chuyện gì đâu.
Neuvillette:
Có lẽ chúng ta phải tạo ra một tình huống khiến cô ấy phải mở miệng.
Paimon:
Tình huống thế nào?
Neuvillette:
...Thông thường, khi đối diện với phiên tòa thì người ta mới chịu nói ra chân tướng. Chúng ta có lẽ nên để Thủy Thần được đối diện với tình cảnh như vậy.
Paimon:
Nhưng Furina xem qua nhiều phiên tòa rồi, rất giỏi né tránh vấn đề, một khi có động tĩnh là chuồn mất. Làm sao có thể bảo đảm cô ấy không thể chạy thoát chứ?
Neuvillette:
Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đồng thời kết hợp nguồn lực từ nhiều phía, cố gắng hết sức vậy.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Tôi không hề muốn tham gia vào chuyện này bằng bất kỳ hình thức nào. Nhưng... mọi chuyện đều là để ngăn chặn lời tiên tri xảy ra.
Neuvillette:
Với cô ấy thì chuyện này có chút tàn khốc, nhưng bây giờ Fontaine đang gặp nguy hiểm, "thông tin mà thần linh có" rất quan trọng, chúng ta buộc phải mạo hiểm thử.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cần người giúp đỡ.
Neuvillette:
Ai sẽ bằng lòng giúp chúng ta một tay đây?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã nghĩ ra là nên tìm ai rồi.
Đến Thị Trấn Poisson
Vài ngày sau, trên một chiếc thuyền ở một nơi nào đó trong Thị Trấn Poisson yên tĩnh...
Paimon:
Ồ! Mọi người đều đến đông đủ rồi!
Paimon:
Kể ra thì, không ngờ lại nghĩ ra được chỗ này để họp mặt đấy...
Lynette:
Thị Trấn Poisson mới gặp nạn nên rất vắng người, lựa chọn họp mặt ở đây là tốt nhất rồi.
Paimon:
Và cô cũng ngồi uống trà ở đây với một phong thái rất tự nhiên đấy.
Lynette:
Người nhà thì nên ngồi cùng nhau để tận hưởng thời gian rảnh rỗi.
Lyney:
Haha, uống trà ở đây cũng không tệ đấy. Làm một ly nhé?
Navia:
Khụ! Các vị xin hãy nghe tôi nói vài câu... Hoặc chúng ta chọn ngẫu nhiên một người đứng ra nói nhé? Vị này thấy thế nào?
Freminet:
Hả?! Không được, tôi không được đâu...
Navia:
Vậy còn vị này?
Neuvillette:
Nếu là tôi... e là sẽ biến không khí trên thuyền thành tòa án mất...
Navia:
Vậy hãy để cô chủ bản địa, cũng chính là Navia tôi đây đứng ra chủ trì nhé! Như vậy là các vị có thể tập trung vào tôi rồi phải không?
Clorinde:
Mở bài hơi dài đấy.
Navia:
Hmm, cũng hơi dài thật... Nói đơn giản thì Nhà Lữ Hành của chúng ta đã mời mọi người tới đây để cùng thương lượng về chuyện sắp tới.
Navia:
Cụ thể thì... Ừm, nói trước cho các vị, chúng ta sẽ tập trung các lực lượng để tạo ra một chuỗi "cạm bẫy".
Lyney:
Hả? Nghe thú vị đấy.
Navia:
Nói là vậy, nhưng cụm từ "cạm bẫy" này tôi vừa được nghe từ Clorinde thôi, vội phải phát biểu nên sử dụng luôn... cụ thể là gì thì hãy để cô ấy giải thích cho mọi người nhé. Vỗ tay nào!
Clorinde:
Hửm? Không phải nói là cô sẽ xử lý sao?
Navia:
Ây da, công việc của cô chắc cũng không phải phụ trách phát ngôn gì đâu nhỉ? Nhân cơ hội này luyện tập chút đi, sau này làm việc còn có thể nói gì đó hay ho để lấy lòng cấp trên chứ.
Clorinde:
Vậy à. Cấp trên thấy sao?
Neuvillette:
E hèm... Cảm ơn cô đã thừa nhận tôi là cấp trên, cố lên nhé.
Clorinde:
Vậy thì... Các vị đã từng đi săn bao giờ chưa?
Lynette:
Hình như chưa.
Lyney:
Hồi nhỏ tôi và Freminet cùng nhau dùng gậy gỗ và giỏ để bắt thỏ hoang. Lynette thì... hôm đó khó chịu trong người nên không tham gia.
Freminet:
Lúc tôi đi lặn biển có bắt được vài con cá, như vậy có tính không?
Clorinde:
E là đều không phải đi săn thực sự rồi. Có lẽ các vị chưa từng nghe qua, Fontaine trước đây từng có một đội ngũ, gọi là Thợ Săn Marechaussee.
Clorinde:
Họ được gọi là thợ săn, nhưng mục tiêu đi săn của họ không phải động vật, mà là những ma vật còn sót lại từ vương triều Remus cổ.
Clorinde:
Fontaine hiện nay không còn nhiều ma vật nữa, Thợ Săn Marechaussee cũng dần ẩn mình trong biển người, đảm nhiệm các công việc vũ trang khác nhau. Họ đã để lại một phương pháp săn bắt đặc biệt cho người Fontaine.
Clorinde:
Bẫy được tạo ra từ các bộ phận sau: Mồi nhử, bộ kích hoạt và thiết bị trói. Đôi khi cũng cần có dụng cụ xử lý để đối phó với con mồi.
Clorinde:
Bây giờ nếu các vị đang ngồi đây bàn cách giăng bẫy, vậy thì các vị sẽ làm như thế nào đây?
Lyney:
Tôi thì vẫn thích loại bẫy dạng chiếc giỏ hơn, chim bồ câu và thỏ khi thấy mồi chắc chắn sẽ bước vào bẫy.
Lyney:
Giống như cách chúng ta xử lý công việc vậy, phải có chút thủ đoạn. Ba chúng tôi cũng coi như là người trong ngành rồi, chút chiêu trò này ít nhiều cũng sẽ biết.
Navia:
Khi giúp di tản cư dân Thị Trấn Poisson, có vẻ anh cũng dùng phương pháp đó phải không? Tôi nghe thuộc hạ nói anh còn diễn ảo thuật cho các bạn nhỏ hay khóc nữa.
Lyney:
Đúng vậy, tôi còn thu thập thêm tin tình báo khi chờ đợi nữa. Tôi khá đa nhiệm đấy.
Freminet:
Tôi thì không lợi hại vậy... Tôi thích cách ổn định hơn, như thả mồi xuống nước rồi đợi cá bơi đến chỗ của mình... Cách đó tôi thấy rất ổn.
Paimon:
Bình tĩnh và thận trọng, kiểu người như vậy rất dễ bắt được cá đấy.
Lynette:
Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò trợ thủ cho cả hai.
Clorinde:
Khiêm tốn thật đấy.
Navia:
Ừm... Chắc tôi sẽ chọn loại động vật máy móc. Trước đây cha tôi từng mua những thứ như sóc dây cót, chuột dây cót. Đặt chúng trong rừng sẽ thu hút đồng loại kéo đến.
Navia:
Tôi nhớ cô cũng rất thích kiểu đó, phải không?
Clorinde:
Là một cách thức hay. Ngụy trang đủ tốt thì sẽ có đồng loại theo chân, cùng bước vào bẫy.
Navia:
Ngài Neuvillette thì sao?
Neuvillette:
Tôi... không có kinh nghiệm về chuyện này.
Clorinde:
Cũng phải, công việc của ngài không mấy khi sử dụng chiêu trò hay mánh khóe, đa phần là xử lý vấn đề một cách trực tiếp thôi.
Clorinde:
...Nhưng tôi muốn hỏi ngài thêm một câu.
Clorinde:
Nếu chúng ta phải tạo ra một chiếc bẫy lớn, thì ngài hy vọng nó sẽ trông như thế nào?
Neuvillette:
...Tôi mong nó sẽ có ích, nhưng cũng không gây tổn thương lớn cho con mồi. Tôi hy vọng nó thậm chí sẽ nhẹ nhàng hơn chút.
Clorinde:
Ngài rất nhân từ. Chuyện đó sẽ liên quan tới thiết kế của thiết bị trói và dụng cụ xử lý.
Clorinde:
Với những con mồi cần bị tiêu diệt, tôi sẽ lựa chọn dụng cụ xử lý mạnh mẽ nhất. Còn với con mồi cần theo dõi sát sao, thì tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Navia:
Hả, tại sao?
Clorinde:
Phải có khả năng khuất phục con mồi, thì thợ săn mới có thể khống chế nó mà không nguy hiểm đến tính mạng. Ranh giới giữa sống và chết là vô cùng mong manh.
Freminet:
Vậy... Chúng ta sẽ cùng nhau đi săn à?
Paimon:
Ưm, thật ra chúng ta không nghĩ là sẽ nói ẩn dụ theo cách này... Nghe vừa lạ mà cũng vừa có lý thật nhỉ?
Neuvillette:
...Nếu bắt giữ và xử lý cũng chính là việc xét xử con mồi, thì chuyện chúng ta cần làm cũng tương tự.
Neuvillette:
...Để xét xử một vị thần cao quý, chúng ta phải có dũng khí gấp trăm lần khi đi săn.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Lyney:
Ra là vậy... Nghe có vẻ rất thú vị đấy.
Phép ẩn dụ của Clorinde dù sao cũng chỉ là ẩn dụ.
Mọi người sẽ không gọi hành động này là "đi săn", đó không phải chuyện nên làm lúc này, và mối quan hệ giữa Furina với mọi người cũng không căng thẳng đến vậy.
Thứ cần thiết lúc này chỉ đơn giản là bí mật của cô ấy.
Thăm dò bí mật của thần linh là rất bất kính, nhưng để bảo vệ Fontaine khỏi lời tiên tri, mọi người đành quyết định mạo hiểm.
Không hề tồn tại thợ săn và con mồi, nhưng "cạm bẫy" thì có.
Thứ mọi người cần là một cái bẫy.
Đến căn cứ Spina di Rosula
Paimon:
Mấy ngày nay vất vả quá! Việc chúng ta cần làm nhiều thật... Phù...!
Nhà Lữ Hành:
Họp xong đói cả bụng rồi...
Paimon:
Haiz, không ngờ lại thảo luận lâu như vậy, họ cũng hăng hái thật đấy.
Paimon:
Tôi còn tưởng mọi người ít nhất cũng phải có chút sợ hãi chứ... Nhưng chỉ có mỗi Freminet là sợ, những người khác cũng chỉ hơi kinh ngạc chút thôi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon có tự tin không?
Paimon:
Tôi à? Hmm...
Paimon:
Không biết nữa, tôi không có kinh nghiệm về mấy chuyện này. Nhưng có Nhà Lữ Hành ở đây thì tôi tin chúng ta sẽ thành công.
Paimon:
Vì đối với tôi, dù người khác có uy tín ra sao thì Nhà Lữ Hành vẫn là người đáng tin cậy nhất! Hihi... Ấy?
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Nhà Lữ Hành vừa rót trà à? Sao tôi không thấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Không hề.
Paimon:
Vậy, vậy là sao?
Paimon:
Cái ly này ở đâu ra...?
???:
Đừng căng thẳng, tôi chỉ đang lặng lẽ uống trà cùng hai người mà không lên tiếng thôi.
Paimon:
Áh! Không có người mà lại có tiếng sao?!
???:
Miêu tả thật kỳ quặc, nhưng lại rất hay ho... Hai người quả là thú vị.
???:
Tuy là vậy, nhưng hai người lại đang lạc lối. Tôi thực sự không thể sửa được thói quen của mình, nên chỉ đành ghé qua uống ly trà, nói vài câu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai? Tìm chúng tôi để làm gì?
???:
Là một người qua đường nhiệt huyết, sắp chủ động nhận ủy thác từ đệ tử của một người bạn thôi.
Ma Nữ N:
Lời tiên tri... sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể xem nó là "lịch sử của tương lai".
Paimon:
Sao có thể chứ...! Vậy, vậy có khả năng ngăn chặn nó không?
Ma Nữ N:
Người ta gọi nó là "vận mệnh". Vận mệnh được viết trên bầu trời sao, sẽ không dễ dàng thay đổi đâu.
Ma Nữ N:
Ừm, nghĩ ra rồi à.
Ma Nữ N:
"Lời tiên tri" nói chung cũng chỉ là tương lai được nhìn từ góc độ của các vị thần. Nhưng điểm mù trong tầm nhìn đó... liệu có chuyện gì xảy ra không?
Ma Nữ N:
Những thứ cậu sắp thấy, liệu có khác biệt với vận mệnh mà thần linh chứng kiến không?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Cô ấy, cô ấy đang nói gì vậy... Đều là những chuyện rất ghê gớm cả! Nghe rất to lớn, lại vô cùng đáng sợ...
Nhà Lữ Hành:
(Nước trong ly trà dường như đã cạn...)
Ma Nữ N:
Chắc cậu sẽ hiểu được nhỉ? Cái gì không quan trọng, cái gì mà cậu phải đưa tay mình ra để thay đổi.
Ma Nữ N:
Cuối cùng, dù tương lai của Teyvat ra sao thì cũng chỉ có số phận dẫn đường cho cậu. Cậu chỉ cần làm những gì mình phải làm.
Ma Nữ N:
Trà ngon đấy, cảm ơn đã tiếp đãi. Được rồi, tiệc trà hôm nay tới đây thôi.
Paimon:
Giọng nói biến mất rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Ma Nữ N... Đây chính là gợi ý mà cô để lại sao?)
???:
Quên mất giọng nói của tôi rồi sao?
Paimon:
Đợi đã, đúng là nghe rất quen... Chính là giọng nói kỳ lạ từ trên trời vọng xuống khi ở Sumeru!
???:
"Giọng nói kỳ lạ từ trên trời vọng xuống"... Nghe vừa thấy đúng vừa thấy sai nhỉ.
???:
Giống như lần trước, cậu lạc lối rồi. Tôi cảm nhận được sự mơ hồ đó nên đã đến đây. Làm người chỉ dẫn là một sở thích thú vị mà tôi không thể từ bỏ.
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai? Tìm chúng tôi để làm gì?
???:
Là một người qua đường nhiệt huyết, sắp chủ động nhận ủy thác từ đệ tử của một người bạn thôi.
Ma Nữ N:
Lời tiên tri... sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể xem nó là "lịch sử của tương lai".
Paimon:
Sao có thể chứ...! Vậy, vậy có khả năng ngăn chặn nó không?
Ma Nữ N:
Chắc cậu đã từng chứng kiến thất bại trước đó rồi. Mọi chuyện ở Teyvat có dễ dàng thay đổi vậy không?
???:
Miêu tả thật kỳ quặc, nhưng lại rất hay ho... Hai người quả là thú vị.
???:
Tuy là vậy, nhưng hai người lại đang lạc lối. Tôi thực sự không thể sửa được thói quen của mình, nên chỉ đành ghé qua uống ly trà, nói vài câu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai? Tìm chúng tôi để làm gì?
???:
Là một người qua đường nhiệt huyết, sắp chủ động nhận ủy thác từ đệ tử của một người bạn thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Đệ tử của một người bạn... Lẽ nào là bạn của sư phụ Mona sao?)
Ma Nữ N:
Chính xác. Tôi là N, nhóm bạn của tôi đã đề xuất tôi nên giới thiệu bản thân mình là: Một ma nữ đang dạo chơi khắp thế gian.
Ma Nữ N:
Lời tiên tri... sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể xem nó là "lịch sử của tương lai".
Paimon:
Sao có thể chứ...! Vậy, vậy có khả năng ngăn chặn nó không?
Ma Nữ N:
Người ta gọi nó là "vận mệnh". Vận mệnh được viết trên bầu trời sao, sẽ không dễ dàng thay đổi đâu.
???:
Quên mất giọng nói của tôi rồi sao?
Paimon:
Đợi đã, đúng là nghe rất quen... Chính là giọng nói kỳ lạ từ trên trời vọng xuống khi ở Sumeru!
???:
"Giọng nói kỳ lạ từ trên trời vọng xuống"... Nghe vừa thấy đúng vừa thấy sai nhỉ.
???:
Giống như lần trước, cậu lạc lối rồi. Tôi cảm nhận được sự mơ hồ đó nên đã đến đây. Làm người chỉ dẫn là một sở thích thú vị mà tôi không thể từ bỏ.
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai? Tìm chúng tôi để làm gì?
???:
Là một người qua đường nhiệt huyết, sắp chủ động nhận ủy thác từ đệ tử của một người bạn thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Đệ tử của một người bạn... Lẽ nào là bạn của sư phụ Mona? Là thành viên của Hội Ma Nữ, vị N thần bí đó sao?)
Ma Nữ N:
Lời tiên tri... sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể xem nó là "lịch sử của tương lai".
Paimon:
Sao có thể chứ...! Vậy, vậy có khả năng ngăn chặn nó không?
Ma Nữ N:
Chắc cậu đã từng chứng kiến thất bại trước đó rồi. Mọi chuyện ở Teyvat có dễ dàng thay đổi vậy không?
Dậy mở cửa
Thông tin bất ngờ khiến bạn cảm thấy tâm trạng phức tạp. Bạn nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rồi dần ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, hình như bên ngoài có ai đó...
Paimon:
Hả? Có người đang trò chuyện...
Paimon:
Hơ... ơ! Được rồi, để tôi ra xem thử...
Nhà Lữ Hành:
Paimon có vẻ siêng năng hơn rồi đấy.
Paimon:
Gì chứ, biết Nhà Lữ Hành thích ngủ nướng nên tôi mới đi đấy.
Mona:
Vừa về là nghe thấy tiếng hai người cãi vã rồi, náo nhiệt ghê.
Paimon:
Mona!
Nhà Lữ Hành:
Mona, mấy nay sao rồi?
Mona:
Vẫn ổn. Tôi đã đến tờ báo Chim Hơi Nước để tham gia chương trình đó rồi, thú vị hơn tôi nghĩ.
Mona:
Người Fontaine không phải ai cũng bi quan. Trong chương trình còn có phóng viên đề xuất không được ngồi chờ chết, phải chuẩn bị các biện pháp tự cứu lấy mình. Tôi thấy rất hợp lý nên đã trò chuyện vài câu với cô ấy.
Paimon:
Có phải là cô phóng viên tóc hồng không?
Mona:
Đúng, chính là Charlotte! Cậu quen chứ? Là vị phóng viên dám nghĩ dám làm, lại còn dám viết nữa.
Mona:
Tôi rất ủng hộ quan điểm của cô ấy. Lời tiên tri có lẽ rất quan trọng, nhưng một người thì sao có thể để mấy câu nói đó kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình chứ?
Paimon:
Nói đúng lắm! Nghe những lời này quả thật thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều rồi.
Mona:
À, chuyện mọi người nhờ tôi đã thử rồi... Xin lỗi, tôi tạm thời không thể liên lạc được với bà già. Tối nay tôi sẽ tiếp tục thử xem, nhưng cũng đừng hy vọng nhiều quá...
Nhà Lữ Hành:
Thật ra... đã có người đến đây rồi...
Mona:
Hả?
Kể lại cuộc trò chuyện với vị khách thần bí cho Mona nghe...
Mona:
Ôi trời... Có chuyện này thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như cô ấy đến để truyền đạt thông tin.
Paimon:
Cô ấy nói trong tầm nhìn của thần linh cũng có điểm mù. Khá là can đảm đấy, vì người thường đều sẽ cảm thấy thần linh là đấng toàn năng, đúng không?
Mona:
Thành viên Hội Ma Nữ thì chắc chắn là không tầm thường rồi. Ma Nữ biệt danh N à... Bà già đã từng nhắc đến người này. Nghe nói người đó có cảm nhận phương hướng rất tốt, thích chỉ đường cho những người đang lạc lối.
Mona:
Nhưng tôi chưa từng gặp qua. Hơn nữa, nếu người đó vẫn còn sống thì chắc chắn tuổi tác cũng không ít... Bà già cũng đã vài trăm tuổi rồi, người đó còn nhiều tuổi hơn bà già nữa!
Paimon:
Chà... Thành viên Hội Ma Nữ đáng sợ thật... Chắc là sức khỏe của họ đều rất tốt nhỉ...
Mona:
Sức mạnh đã rất đáng sợ rồi, lại còn đến tìm cậu nữa. Nhà Lữ Hành, xem ra vấn đề của cậu quan trọng đến mức khiến người đó phải hứng thú đấy.
Paimon:
Ờm, có điều tôi vẫn không hiểu mấy lời cô ấy nói.
Mona:
Lời gợi ý này rất bí ẩn. Tôi nghĩ là muốn nói cho cậu rằng sự việc vẫn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng người đó không nhắc gì tới thời cơ là gì, vào thời điểm nào, lẽ nào...
Mona:
Không lẽ đó là điều cậu không thể biết vào thời điểm này sao?
Nhà Lữ Hành:
(Ừm. Tuy không phải là gợi ý vô nghĩa, nhưng khi nào chúng ta mới cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của lời gợi ý này đây...?)
Nhà Lữ Hành:
(Hay đó chính là câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi của mình rồi?)
Mona:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người ổn chứ...?
Paimon:
Không sao! Tôi chỉ hơi sầu não chút thôi... Cứ cảm thấy ngày tận thế thực sự sắp đến ấy.
Mona:
...Ừm, tôi cũng có cảm giác cấp bách đó.
Mona:
Tôi là người thường xuyên chứng kiến vận mệnh, trong phạm vi tôi thấy được thì vận mệnh chưa bao giờ bị lung lay.
Mona:
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn mong chờ và tin tưởng vào kỳ tích. Chiêm tinh luôn cố định và lý trí, còn vận mệnh thì không. Nó rất tàn khốc... nhưng đôi khi lại rất đẹp.
Mona:
Có lẽ chuyện mà N muốn nói chính là như vậy. Không được mất niềm tin, phải tin rằng mọi thứ trước mắt chưa phải là kết cục được định đoạt.
Mona:
Tôi cũng từng định khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi không làm được. Dù có vô ích, nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ mọi người. Nếu không chiến đấu đến cùng thì sao có thể thản nhiên đối mặt với cái kết chứ?
Paimon:
Ừm, Mona nói cũng có lý...
Mona:
Haiz, tôi lại bắt đầu nói mấy đạo lý chiêm tinh rồi. Thật ngại quá, nhắc đến mấy chuyện nghề nghiệp là lại... Ừm, tôi phải về đây!
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu, cảm ơn Mona.
Mona:
Chỉ cần có thể an ủi cậu một chút cũng xem như không uổng công vô ích rồi. Tôi luôn tin rằng cậu cũng như tôi, sẽ dang tay giúp đỡ người đang gặp khó khăn.
Mona:
Chắc do vậy mà chúng ta mới thường có những lần gặp mặt bất ngờ nhỉ?
Paimon:
Những lời Mona nói khiến tôi thấy xót xa... có chút cảm động, lại hơi buồn nữa.
Paimon:
...Nhà Lữ Hành, tôi đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo. Chúng ta cùng đi nhé.
Mona:
Đúng, chính là Charlotte! Nhớ cô ấy không? Là vị phóng viên dám nghĩ dám làm, lại còn dám viết nữa.
Mona:
Tôi rất ủng hộ quan điểm của cô ấy. Lời tiên tri có lẽ rất quan trọng, nhưng một người thì sao có thể để mấy câu nói đó kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình chứ?
Đến quầy báo
Paimon:
Hả, sao tờ báo này có viết tên của chúng ta trên đó vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta nổi tiếng rồi à?
Paimon:
Để xem nào...
Paimon:
"Pháo Đài Meropide dưới nước vẫn còn đang duy trì thể chế tự trị cao quý của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp cận nơi này."
Paimon:
"Dạo này ý đồ tiếp cận Pháo Đài Meropide của tôi vẫn chưa thành công..." Hả? Cô ấy vẫn chưa chịu đầu hàng sao, vẫn muốn vào Pháo Đài Meropide à?
Paimon:
"Một người bạn ngoại quốc đã trở thành tiêu điểm của kỳ báo lần này. Nhà mạo hiểm tóc vàng và tinh linh trắng, khắp nơi đều là câu chuyện kỳ bí về họ. Nghe nói vị khách thần bí này cũng đã từng đến pháo đài dưới nước."
Paimon:
"Tuy không thể làm rõ nội tình bên trong, nhưng đừng quên, câu chuyện về nhà lữ hành ngoại quốc không chỉ rất thú vị, mà còn vô cùng đáng kinh ngạc nữa!"
Paimon:
"Tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của phóng viên Charlotte - 'Phong Thái Lữ Hành: Dạo Bước Thế Gian'."
Paimon:
Hả? Charlotte đã theo chân và chụp rất nhiều bức ảnh cực ngầu về chúng ta này. Vậy mà tôi không hề phát hiện ra đó!
Paimon:
Cô ấy không thể tìm được tin gì về Pháo Đài Meropide, còn chúng ta thì lại dễ tìm, nên quyết định chụp hình chúng ta để làm chủ đề thay thế sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là vậy.
Paimon:
Thật là... Thôi được rồi, nể mặt ảnh chụp trên đó cũng ngầu nên bỏ qua cho cô ấy vậy.
Tiếp tục tiến về phía trước
Paimon:
Đến rồi! Bụng tôi đói rồi, chúng ta vào trong ăn uống cái nhỉ?
Đến Khách Sạn Debord
Paimon:
Này, nhìn kìa! Đó là...
Paimon:
Đó chính là loại bánh kem chỉ bán giới hạn mười sáu miếng mỗi ngày mà mọi người hay nói đó!
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ là vẫn chưa bán hết!
Paimon:
Lần trước căng thẳng như vậy mà ăn vẫn thấy ngon, lần này ăn lại chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa!
Nhà Lữ Hành:
Tranh thủ thôi, đừng để bị người ta giành trước!
???:
Cho một miếng bánh kem, cảm ơn.
Paimon:
Ối! Có người tới trước rồi!
Paimon:
Hửm? Hình như là người của Palais Mermonia...
Sedene:
Hai vị cũng tới mua bánh kem sao? Nói theo cách của ngài Neuvillette thì là... rất sành ăn nhỉ.
Paimon:
Hửm, Neuvillette mà cũng nói những lời này sao?
Sedene:
Đúng vậy, ngài Neuvillette cũng có những thứ thích và không thích ăn. Giống tôi, tôi rất thích cà phê và bánh kem ở đây.
Paimon:
Cô thường xuyên tới đây sao?
Sedene:
Về cơ bản thì ngày nào cũng ghé.
Paimon:
Mỗi ngày à...
Sedene:
Việc cần làm mỗi ngày... ngoài công việc ra thì cũng chỉ ăn bánh kem và uống cà phê thôi.
Paimon:
...
Paimon:
...Vậy nếu có một ngày người ta nói với cô là nơi này sắp đóng cửa, đừng đến ăn bánh kem nữa, vậy cô sẽ nghĩ gì?
Sedene:
Tại sao lại đóng cửa?
Paimon:
Tôi... tôi cũng không biết, có lẽ... ừm, biết đâu ngày mai nước biển dâng lên thì sao? Như lời tiên tri đã nói đó...
Sedene:
Lời tiên tri... Tôi không quan tâm chuyện này lắm. Có điều, nếu ngày mai thực sự không được ăn bánh kem nữa, thì hôm nay cũng vẫn phải ăn.
Sedene:
Giống như con người ăn cơm vậy, ngày mai có lẽ không còn ăn được nữa, nhưng hôm nay nếu có thể thì vẫn phải tiếp tục ăn. Mọi người gọi đó là "cuộc sống".
Paimon:
...Vậy à.
Sedene:
Đừng buồn nhé. Xin chào, cho tôi thêm hai miếng bánh kem nữa.
Sedene:
Phần này tặng cho hai vị. Tiền bối Sigewinne từng nói rồi, vẻ mặt này chính là "biểu cảm buồn bã" của con người.
Paimon:
Ồ, cô cũng quen Sigewinne sao?
Sedene:
Quen chứ. Cô ấy sinh sớm hơn tôi, thỉnh thoảng cũng lên trên mặt đất, dạy chúng tôi một số kiến thức về loài người.
Sedene:
Cô ấy nói con người là sinh vật rất dễ tổn thương, phải được ăn ngon mới chịu mỉm cười. Vậy nên, hãy nếm thử bánh kem ở đây nhé.
Sedene:
Tôi còn có việc nên đi trước đây. Hai vị ăn xong nhớ giữ tâm trạng thật tốt nhé, tạm biệt.
Paimon:
Cô ấy đi rồi...
Paimon:
Bánh kem này... chúng ta ăn thôi. Chắc sẽ rất ngon đó!
Bạn và Paimon nhìn nhau rồi ăn hết hai miếng bánh ngọt.
Paimon:
Quả nhiên ngon hơn lần trước. Ăn bánh xong uống ngụm trà, dư vị cũng rất thơm! Thật muốn ngày mai lại ghé ghê...
Paimon:
...Hy vọng sau này vẫn còn được ăn những món ngon ở đây.
Đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước
Charlotte:
Úi, là Nhà Lữ Hành và Paimon! Thấy bài báo tôi viết về hai người chưa?
Paimon:
Còn dám nhắc, cô đem chúng tôi ra để kiếm tiền sao!
Nhà Lữ Hành:
Tôi có được chia phần không?
Charlotte:
Đừng lo! Lần trước tôi nghe nói hai người ở Thị Trấn Poisson, nên đã gửi một bức thư đến đó. Nhưng xem ra hai người không nhận được rồi nhỉ.
Charlotte:
Không sao, phần của cả hai tôi sớm đã để riêng ra rồi, còn đặt cả một bàn tiệc nữa.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì tốt quá, cô tốt bụng thật!
Charlotte:
Paimon dễ mua chuộc nhỉ? Nếu tôi là một phóng viên xấu thì Paimon đã gặp rắc rối rồi đó.
Paimon:
Hihi, tôi biết cô không làm vậy đâu.
Charlotte:
Nhưng sao đột nhiên cả hai lại tới đây? Có việc muốn tìm tôi sao?
Paimon:
Chúng tôi có một người bạn cũng mới gặp cô, nghe người đó nhắc đến cô nên cũng muốn tới gặp xem cô thế nào. Người đó tên là Mona.
Charlotte:
Hóa ra cả hai cũng quen biết tiểu thư Mona sao? Cô ấy là tác giả được tòa soạn mời riêng, rất lợi hại đó! Còn trẻ như vậy mà đã là bậc thầy chiêm tinh rồi.
Charlotte:
Cô ấy nhắc đến tôi sao? Đã nói gì vậy?
Paimon:
Cô ấy nói Charlotte là một phóng viên giỏi, dám nghĩ dám làm!
Charlotte:
Hahaha, tốt quá. Vậy thì phóng viên dám nghĩ dám làm tôi đây liệu có may mắn được phỏng vấn riêng Nhà Lữ Hành và Paimon danh tiếng lẫy lừng không nhỉ?
Paimon:
Ủa? Bài đăng trên tờ báo hôm nay không tính sao?
Charlotte:
Không tính, đó chỉ là chụp ảnh ký sự, không có nội dung phỏng vấn trực tiếp. Tôi muốn làm một bài phỏng vấn chuyên sâu, mời hai bạn chia sẻ về những trải nghiệm trong hành trình và những điều tâm đắc trong cuộc sống, kiểu vậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Thực sự muốn mời tôi sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi... chúng tôi có đủ tư cách hả?
Charlotte:
Sao lại không chứ? Tôi nói đủ là đủ! Nhưng không phải bây giờ, phải để tôi chuẩn bị vài hôm đã.
Paimon:
Vậy... đợi khi nào có thời gian rồi chúng ta trò chuyện sau nhé?
Charlotte:
Hai người đồng ý sao? Tốt quá! Tôi phải mau chóng thông báo chuyện này cho tổng biên tập mới được. Còn phải xin mượn đèn chiếu, địa điểm, bối cảnh nữa...
Charlotte:
Vậy không nói nữa, gặp lại sau nhé! Tới lúc đó tôi sẽ liên lạc với cả hai!
Paimon:
Này Charlotte, chờ đã, tôi cũng muốn hỏi cô một câu!
Charlotte:
Gì vậy?
Paimon:
Nếu như... ừm, tôi nói là nếu thôi nhé! Nếu chẳng may ngày mai Fontaine bị nhấn chìm thì hôm nay cô sẽ làm chuyện gì?
Charlotte:
Hửm, đang nói về lời tiên tri sao...? Tôi cũng hay nghe, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ngày đó sẽ là ngày mai.
Charlotte:
Nghiêm túc mà nói thì, chắc tôi sẽ nghĩ cách để rời khỏi Fontaine. Nhưng thân là một phóng viên, tôi có nghĩa vụ phải bước lên tiền tuyến. Hơn nữa, đây là quê hương của tôi... Không thể nói bỏ là bỏ được.
Charlotte:
Theo tôi thì không ai có thể dự tính được bản thân sẽ làm gì vào thời khắc nguy nan nhất. Thay vì nghĩ nát óc về chuyện đó, thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm sẽ hay hơn.
Charlotte:
Vì vậy, chắc tôi vẫn sẽ ở tòa soạn để tiến hành phỏng vấn riêng với hai người. Đừng nói là nghe rất đáng thương gì nhé... Với tôi, được làm chuyện mình thích là điều tuyệt vời nhất rồi.
Charlotte:
Nghĩ thử xem! Nếu ngày mai đất nước này bị hủy diệt, mà tôi vẫn đang làm một bài phỏng vấn về nhân vật có một không hai trên thế giới, vậy thì câu chuyện mà tôi viết chắc chắn sẽ là độc nhất.
Charlotte:
Mọi người nghĩ tôi nên làm gì? Đương nhiên là phải nhanh chóng viết nó ra, tức tốc đem đi in thành báo giấy, sau đó dùng bồ câu gửi bản sao đi khắp thế giới rồi.
Charlotte:
Tôi không phải người mơ mộng, cũng không điên cuồng vì công việc. Tôi chỉ yêu thích công việc của mình, và tôi sẽ rất tự hào nếu để lại bài báo như vậy. Tôi được sinh ra để làm phóng viên rồi, phải không?
Charlotte:
Đây chính là câu trả lời của Charlotte tôi đây. Ừm, vậy tôi đi làm việc của mình đã nhé!
Paimon:
...Tuyệt thật, đột nhiên có chút ngưỡng mộ cô ấy đó.
Paimon:
Được rồi, chúng ta đi ngắm biển nhé?
Paimon:
Nghe Mona nhắc đến cô, nên chúng tôi muốn đến xem cô làm việc.
Charlotte:
Haha, hóa ra mọi người đã gặp nhau ở Fontaine rồi sao.
Đến bờ biển đi dạo
Paimon:
Hóng gió trời, ngắm cảnh biển, thật là dễ chịu.
Paimon:
...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi đang nghĩ...
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Paimon:
Nếu không phải Fontaine, mà là cả Teyvat sẽ bị hủy diệt vào ngày mai, vậy hai chúng ta sẽ đi đâu và làm gì nhỉ?
Paimon:
Không đúng. Phải nói là, nếu có thể lựa chọn thì Nhà Lữ Hành muốn làm gì?
Nhà Lữ Hành:
(Lựa chọn của mình sao?)
Nhà Lữ Hành:
(...Quả đúng như Charlotte nói, bỗng nhiên phải nghĩ đến thì đúng là không có kết quả gì.)
Paimon:
Chúng ta vẫn luôn tiến về phía trước, chưa từng bỏ thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Cũng không có lý do gì để nghĩ, nên cứ thế mà kiên trì trên con đường của mình.
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc đó, chắc tôi vẫn đang trong chuyến hành trình.
Paimon:
Vẫn đang trên hành trình sao?
Paimon:
Gì chứ... Đó chẳng phải là việc chúng ta vẫn đang làm sao?
Trò chuyện qua lại với Paimon, thời gian cứ thế trôi đi.
Tối muộn, cả hai về nơi nghỉ ngơi, kết thúc một ngày bận rộn.
Mấy ngày tiếp theo cũng bình yên như vậy.
Charlotte tới tìm các bạn để phỏng vấn, địa điểm cũng chính là ở căn cứ Spina di Rosula tại Fleuve Cendre.
Sau khi xử lý xong việc ở Thị Trấn Poisson, Navia cũng đã về đến căn cứ, còn chụp hình chung với cả hai.
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
Đến căn cứ Spina di Rosula
Paimon:
Hơ... Cảm giác nếu cứ ở đây mãi thì tôi sẽ phát mốc lên mất...
Paimon:
Nhưng cũng tốt hơn so với Pháo Đài Meropide. Dưới đó không chỉ ẩm ướt, mà còn thấy vị mặn mặn nữa...
Isadora:
Hóa ra hai vị vẫn ở đây sao, tốt quá rồi.
Paimon:
Ơ, cô là người của Palais Mermonia đúng không...
Isadora:
Đúng vậy, là tôi, Isadora. Trước đó ngài Neuvillette từng cử tôi đến gặp hai vị, nghe nói sau đó hai vị đã đến Pháo Đài Meropide.
Nhà Lữ Hành:
Vậy... Cô nghĩ chúng tôi là tội phạm bị truy nã sao?
Isadora:
Haha, không đâu. Tôi biết rõ chuyện hai vị là bạn của ngài Neuvillette mà. Lần này tôi đến cũng là để chuyển lời của ngài ấy...
Isadora:
Sự việc xảy ra vào sáng nay trong Viện Ca Kịch. Đội Hắc Ảnh Marechaussee đã định nghĩa sự việc này là một vụ bạo loạn nhỏ.
Paimon:
Bạo loạn?
Isadora:
Nhưng thực ra tôi thấy cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Isadora:
Vốn dĩ Thủy Thần Furina đang xem biểu diễn tại Viện Ca Kịch, mà đến lúc giải lao giữa buổi thì đột nhiên có khán giả gây rối với cô ấy...
Isadora:
Người đó lớn tiếng chỉ trích cô ấy đã không làm gì trước "khủng hoảng tiên tri".
Isadora:
Thủy Thần Furina còn chưa kịp làm gì thì lại có thêm vài người nữa bắt đầu kích động chỉ trích...
Isadora:
Sau đó, số người hưởng ứng ngày càng đông, cuộc biểu tình chống lại Thủy Thần bắt đầu nổ ra.
Paimon:
Mọi người đều đang nhắm vào Furina à... Bấy lâu nay họ sợ hãi lời tiên tri, bây giờ đã tìm được cơ hội để chỉ trích sao?
Isadora:
Đúng vậy. Con người dĩ nhiên luôn dựa dẫm vào thần linh, và khi họ mất đi cảm giác an toàn, thì người đầu tiên họ chĩa mũi dùi cũng sẽ là thần linh.
Paimon:
Sau đó thì sao? Furina không sao chứ?
Isadora:
Thủy Thần Furina thấy xung quanh đang dần mất kiểm soát và không thể giải thích nữa, nên đã nói rằng mình "mất hứng" rồi vội vàng rời khỏi Viện Ca Kịch.
Isadora:
Người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee thì bận duy trì trật tự, không để ý đến Thủy Thần Furina ở đâu. Đợi khi tình hình lắng xuống thì phát hiện Thủy Thần đã không còn ở đó nữa rồi.
Paimon:
Vậy là hiện giờ cô ấy đang mất tích, phải không?
Isadora:
Đúng vậy. Đội Hắc Ảnh Marechaussee đã cử rất nhiều người tìm kiếm tung tích cô ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối gì.
Isadora:
Có điều, tôi thấy không việc gì phải lo lắng. Dù gì cô ấy cũng là thần linh, cho dù có rơi vào tay đám đông bạo lực thì con người cũng đâu thể làm gì được cô ấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nắm được tình hình rồi.
Isadora:
Ừm, ngài Neuvillette đã nhờ tôi đi thông báo lại cho hai vị, hình như cũng không còn chuyện gì khác nữa...
Paimon:
Chúng tôi biết rồi, cảm ơn thông tin của cô, vậy là đã đủ rồi.
Isadora:
Vậy sao? Thôi được, vậy tôi về Palais Mermonia trước đây, hai vị bảo trọng nhé.
Paimon:
Vậy thì, chúng ta tranh thủ thời gian di chuyển tới Thị Trấn Poisson thôi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon hiểu vấn đề nhanh đấy.
Paimon:
Đối mặt với tình huống này, thay vì đi giải quyết thì Furina quả nhiên sẽ lựa chọn đến một nơi để tạm lánh.
Paimon:
Nhưng chúng ta đều biết, Furina tuy trông vừa ồn ào vừa tùy tiện, nhưng chưa bao giờ là một người lòng dạ sắt đá.
Paimon:
Lần trước Neuvillette mời cô ấy tới Palais Mermonia để trao đổi. Khi biết được chuyện Thị Trấn Poisson gặp nạn, dù cô ấy có giấu thế nào thì cũng vẫn lộ ra vẻ buồn bã và tự trách.
Paimon:
Lại thêm vụ chỉ trích công khai của dân chúng hôm nay, chắc chắn cô ấy sẽ có suy nghĩ trong lòng.
Paimon:
Tôi nghĩ, giờ Furina rất có thể sẽ lặng lẽ đến Thị Trấn Poisson để tìm cách giải tỏa sự áy náy trong lòng.
Paimon:
Thấy chưa... Dù đã biết đáp án, nhưng bản thân tôi cũng tự phân tích được chuyện này một cách sâu sắc đấy. Lợi hại chứ?
Paimon:
Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng lên đường tới Thị Trấn Poisson nào!
Lời tiên tri sẽ xảy ra, kế hoạch đã được thực hiện, còn lại là... xét xử thần linh.
Tìm Furina trong Thị Trấn Poisson
Furina:
...
Paimon:
A, là Furina! Quả nhiên cô ấy đang ở đó một mình...
Paimon:
Ừm...
Furina quay lưng về phía bạn, thẫn thờ nhìn vết tích sau thảm họa.
Furina:
Từ bỏ đi, không có ý nghĩa gì đâu...
Furina:
Xem đi, chuyện này vẫn sẽ xảy ra, mọi người đều phải chết...
Furina:
Xin lỗi... xin lỗi...
Furina:
Từ bỏ đi, Furina, đừng cố gắng nữa...
Furina:
...
Furina:
Xin lỗi...
Furina:
Nhưng ngoài chuyện này ra, mình còn có thể làm được gì chứ...
Nhà Lữ Hành:
Furina...
Furina:
Ah... Ai! Ai đó?
Paimon:
Đừng căng thẳng, Furina. Là chúng tôi đây...
Furina:
Khụ... ờ... Haha, hóa ra là Nhà Lữ Hành tóc vàng ngoại quốc à! Ta còn tưởng là đám người bạo loạn không biết trời cao đất dày đến đây để cúi đầu nhận tội chứ.
Paimon:
Furina... cô vừa khóc đấy à? Vệt nước trên mặt còn rất rõ ràng...
Furina:
Hả... Khóc gì chứ? À, đúng đó! Buổi biểu diễn hôm nay ở Viện Ca Kịch rất cảm động, khiến ta đến giờ vẫn còn xúc động đây.
Furina:
Hừ, nhưng cuối cùng lại bị đám người không biết phép tắc đó quấy nhiễu.
Furina:
Không ngờ chúng dám chất vấn cả thần linh... Ta quyết định sẽ mất tích cho chúng xem. Đợi đến khi chúng nhận ra vị thần của mình đã biến mất, chắc chắn sẽ rối tung như ong vỡ tổ cho xem...
Furina:
Còn Neuvillette và đám người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee nữa, chắc cũng sốt ruột lắm đấy, hahaha...
Furina:
Sao có thể chứ... Ta...
Tiếng Hét Của Ai Đó:
Này! Ở kia, Thủy Thần đang ở bên kia!
Tiếng Hét Của Ai Đó:
Đuổi theo! Mau lên!
Paimon:
Ối? Đám người đó hình như đến tìm cô kìa, Furina...
Furina:
...Họ? Chắc là người hâm mộ cuồng nhiệt rất muốn gặp ta nhưng không kịp xếp hàng, giờ mới đuổi theo đấy!
Furina:
Chuyện này không phù hợp với quy định, không thể để cho họ toại nguyện được...!
Paimon:
Ối, Furina chạy mất rồi!
Paimon:
Đi, Nhà Lữ Hành, chúng ta mau đuổi theo cô ấy!
Paimon:
Chắc là chỗ này rồi... Này! Furina!
Paimon:
Ở đây có căn phòng bí mật, nhân lúc họ chưa đuổi kịp thì mau trốn vào đây đi!
Furina:
Hửm... Gì chứ? Nơi này là...
Paimon:
Mau lên! Họ sắp đuổi kịp rồi!
Furina:
Được rồi. Ý tưởng khá lắm, ta khen ngợi cho sự nhanh trí của hai ngươi! Ta đến ngay đây!
Nói chuyện với Furina
Paimon:
Phù... Hộc... Chạy mệt quá...
Furina:
Phù... Phù... Mệt chết mất! Ta còn tưởng phải rơi vào tay bọn họ rồi chứ...
Furina:
À không đúng. Phải nói là suýt nữa đã không cưỡng lại được sự nhiệt tình của họ rồi... Hahaha...
Furina:
À... Được.
Paimon:
Ừm, biết nghe lời ghê.
Căn phòng đột nhiên rung chuyển...
Paimon:
Huuuuuuuuuuuuh!?
Furina:
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấn động này... là động đất sao?
Nhà Lữ Hành:
Chắc lại sắp có thảm họa xảy ra rồi.
Paimon:
Ừm, trước đó khi Thị Trấn Poisson xảy ra chuyện cũng đã xuất hiện động đất như vậy.
Furina:
Vậy là... lại xuất hiện nữa sao...
Paimon:
Cô đừng lo lắng. Neuvillette đã lên kế hoạch dự phòng rồi, lần này chắc không có vấn đề gì quá lớn đâu.
Furina:
Ừm, mong là vậy...
Furina:
Nhưng mọi người ở Thị Trấn Poisson... đã...
Nhà Lữ Hành:
(Sự gắng gượng của Furina sắp đạt đến cực hạn rồi sao? Cảm giác như biểu hiện của cô ấy bắt đầu trở nên tự nhiên hơn nhiều rồi...)
Khi Furina bình tĩnh lại, các bạn bắt đầu trò chuyện...
Furina:
...Đúng vậy, hàng trăm năm nay ta chưa bao giờ ngừng nghiên cứu lời tiên tri.
Furina:
Tai mắt của ta đã từng phủ khắp lục địa để thăm dò tình báo.
Furina:
Ta cũng đã thử nhiều cách để duy trì mực nước biển Fontaine, không để nó dâng lên cao...
Furina:
Nhưng tất cả những điều này đều vô ích. Rất nhiều năm trước ta đã nhận ra thực tế này.
Furina:
Không thể chống lại Thiên Lý, viễn cảnh của lời tiên tri... chắc chắn sẽ xảy ra.
Furina:
Từ bỏ? ...Một từ nghe thật hay. Có nghĩa là cuối cùng cũng chấp nhận số phận, cũng có nghĩa là... giải thoát.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cũng có nghĩa là hy vọng sẽ biến mất.
Furina:
Đúng vậy, ta cũng từng muốn từ bỏ rất nhiều lần, nhất là sau khi Fontaine gần như mất đi Thị Trấn Poisson...
Furina:
Vận mệnh hoàn toàn không nói lý lẽ, cũng không tuân thủ quy tắc, lấy đi bao nhiêu sinh mạng chỉ để chứng minh cho sự khởi đầu của lời tiên tri.
Furina:
Nhưng lúc nãy ta đã hiểu, ta vẫn không có quyền chấp nhận số phận thay người khác.
Furina:
Trước khi giây phút cuối cùng đến, mọi thứ vẫn chưa quá muộn...
Furina:
Yên tâm đi. Ta... ta sẽ vì mọi người mà giữ hy vọng đến cuối cùng.
Furina:
...
Furina:
Ây da, được rồi, ta chỉ là thỉnh thoảng muốn thử cảm giác đóng vai khốn khổ thôi, quả nhiên là không hợp với người cao quý như ta mà, hahaha...
Furina:
Đừng quá quan trọng những gì ta vừa nói, Fontaine của ta sao có thể bị điều khiển bởi một lời tiên tri đơn thuần chứ...
Paimon:
Rõ ràng người vừa nãy mới thật sự là cô đúng không...
Nhà Lữ Hành:
(Không còn nhiều thời gian nữa... Tiếp tục như vậy sẽ quay về vạch xuất phát mất. Mình phải hỏi được nhiều thông tin hơn...)
Furina:
Chia sẻ gì chứ...
Furina:
Đó căn bản là những chuyện không thể làm được, ta đã được định sẵn là người duy nhất gánh vác trách nhiệm này...
Nhà Lữ Hành:
Tôi là "người chứng kiến", cứ nói với tôi là được.
Furina:
"Người chứng kiến"... Đúng nhỉ. Nghe nói cậu ở bên ngoài biển sao đến Teyvat đúng không? Cũng tức là cậu chưa từng thuộc về nơi này...
Furina:
Nếu mọi thứ của Teyvat đều là một vở kịch trên sân khấu, vậy thì cậu sẽ là "khán giả", đúng không?
Furina:
Nếu là cậu...
Nhà Lữ Hành:
(Không còn thời gian nữa... Mau nói đi, Furina!)
Furina do dự giây lát, muốn cất lời nhưng lại thôi, cuối cùng quyết định nói gì đó với bạn, bạn căng thẳng lắng nghe. Lúc này, bốn bức tường quanh căn phòng đổ sập, Furina nhận ra mình đang ở trên sân khấu của Viện Ca Kịch.
Đến Viện Ca Kịch
Lyney:
Kính thưa quý vị, phần biểu diễn mở màn của tôi đã kết thúc.
Lyney:
Tiếp theo đây... chúng ta có thể bắt đầu phiên xét xử thần linh rồi.
Lúc này Furina cũng đã hiểu được tình hình, cô ấy điều chỉnh lại cảm xúc của mình...
Furina:
Hóa ra là vậy... Ừm, ta phải khen ngợi nỗ lực của các ngươi cho sự "kịch tính" này.
Furina:
Tuy nhiên, ta là "vị thần chính nghĩa" Focalors, là hiện thân của công lý. Các ngươi định ngông cuồng phán xét hóa thân của công lý thì có hơi quá hoang đường rồi không?
Neuvillette:
Tôi có thể hiểu những lời này của cô... là đang từ chối xét xử, phải không?
Neuvillette:
Vậy thì, cô có một cơ hội để bảo vệ danh dự của mình thông qua trận quyết đấu.
Từ một phía của sân khấu, Clorinde cầm kiếm lặng lẽ tiến về phía trước, rõ ràng Furina có chút kinh ngạc và căng thẳng, nhưng sau đó giả vờ bình tĩnh, tỏ ý muốn đe dọa đối phương...
Furina:
Ngươi... thực sự muốn quyết đấu với thần linh sao?
Clorinde bình tĩnh thủ thế, như đưa ra câu trả lời của mình.
Furina:
Xem ra... ngươi đã quyết định rồi.
Không khí căng thẳng tột độ, Clorinde vẫn giơ kiếm không chút dao động. Furina lặng lẽ đưa một tay lên như muốn sử dụng năng lực gì đó, cả hội trường im lặng, mọi người câm nín, nhưng cuối cùng nhận ra cô ấy đưa hai tay lên.
Paimon:
Furina đã... đầu... đầu hàng sao?
Clorinde:
...
Khán Giả Ngạc Nhiên:
Gì vậy? Thủy Thần đã đầu hàng trong khi quyết đấu với người khác ư?
Khán Giả Bất Mãn:
Chuyện này thật khó coi đấy...
Khán Giả Bối Rối:
Thủy Thần Furina, chuyện này là sao?
Furina:
Suỵt...
Furina:
Xem ra các ngươi đều có chút hiểu lầm ta rồi. Đôi khi giơ hai tay lên cũng không có nghĩa là đầu hàng...
Paimon:
Lại định tìm cớ rồi phải không?
Furina:
Lần này ta giơ hai tay lên là để thể hiện ta sắp "đối mặt với phiên xét xử", không cần quyết đấu gì nữa.
Furina:
Ta thừa nhận rằng xưa nay ta luôn trốn tránh một số chuyện.
Furina:
Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được người dân của Thị Trấn Poisson... Ta xứng đáng bị xét xử.
Furina:
Không chỉ mọi người, ngay cả ta cũng rất thất vọng về bản thân.
Furina:
Phù... Nhưng hiện giờ, thân là Thủy Thần, đã đến lúc ta phải thể hiện sự dũng cảm và lòng quyết tâm của mình rồi!
Furina:
Ta, Furina, sẽ giải thích về "chính nghĩa" thực sự trong phiên tòa này!
Furina:
(Lần này... mình phải bảo vệ mọi người.)
Furina:
Hãy hoan hô và hò reo đi! Trong Viện Ca Kịch này, điều kỳ diệu mà mọi người không thể tưởng tượng nổi sắp diễn ra rồi.
Furina:
Trên sân khấu rực rỡ của Fontaine, lại khiến người ta phải dâng trào cảm xúc! Màn xét xử vị thần Focalors chính thức bắt đầu!
Khán Giả Hào Hứng:
Woohoo!
Khán Giả Phấn Khích:
Đây là khoảnh khắc của lịch sử!
Neuvillette:
Haiz...
Paimon:
Sao tôi cảm thấy Furina như đang nắm thế chủ động vậy... Đáng lẽ phải như cá nằm trên thớt chờ xét xử chứ?
Paimon:
Mặc dù cách cô ấy thể hiện vẫn rất màu mè, nhưng lần này chắc là nghiêm túc đấy nhỉ?
Furina:
Được rồi, vậy thì... đối thủ của ta là ai đây?
Neuvillette:
Xin mời bên công tố...
Nhà Lữ Hành:
Tôi.
Furina:
Vậy sao...? Được thôi, vừa là công tố viên vừa là nhân chứng, quả là đối thủ định mệnh của ta.
Nhà Lữ Hành:
(Ban nãy Furina suýt nữa đã tiết lộ bí mật, nhưng giờ lại thành ra thế này đây...)
Nhà Lữ Hành:
(Không sao. Chỉ cần đánh bại Furina trước tòa thì vẫn sẽ có cơ hội làm rõ mọi chuyện.)
Furina:
Trước khi xét xử, cho phép ta được hỏi một câu...
Furina:
Các người đã chuẩn bị những gì để đưa ta vào vị trí này thế?
Paimon:
Chuyện này... Quả thật chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ sau buổi họp hôm đó...
Navia:
Nhiệm vụ của Spina di Rosula là đơn giản nhất, không cần chuẩn bị nhiều, nên để tôi nói trước vậy.
Furina:
Navia của Spina di Rosula...
Navia:
Đám người gây rối ở Viện Ca Kịch sáng nay, căn bản đều là người của Spina di Rosula.
Navia:
Sau khi cải trang, họ đã đến hiện trường với thân phận là khán giả, chờ đợi cơ hội rồi kích động người dân công khai chỉ trích.
Navia:
Trước hiểm họa tiên tri, sự bất mãn của người dân với thần linh đã được dồn nén từ lâu, chỉ cần một mồi lửa là sẽ có thể thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ đó.
Navia:
Mà theo những gì chúng tôi được biết và phân tích về cô, khi tình huống này xảy ra, khả năng cao là cô sẽ né tránh, sau đó lặng lẽ đến Thị Trấn Poisson.
Navia:
Vì vậy, chúng tôi đã sắp xếp nhóm người thứ hai ở đó chờ đợi thời cơ...
Furina:
Hóa ra đám người đuổi theo khi đó cũng là thành viên của Spina di Rosula...
Lyney:
Còn mục đích của họ... là để ép cô bước vào Hộp Ảo Thuật Khổng Lồ, từ đó tham gia vào màn ảo thuật vĩ đại nhất lịch sử Fontaine này!
Lynette:
Đúng vậy. Đó không phải căn phòng bình thường, mà là một chiếc Hộp Ảo Thuật.
Lyney:
Là một "phiên bản siêu nâng cấp" từ màn ảo thuật dịch chuyển mà tôi đã biểu diễn tại Viện Ca Kịch trước đây...
Lyney:
Thể tích Hộp Ảo Thuật được tăng gấp mười lần, khoảng cách dịch chuyển được mở rộng từ Thị Trấn Poisson đến Đảo Erinnyes, mục tiêu thì...
Lyney:
...Chính là thần linh, chứ không phải người phàm!
Lyney:
Cảm ơn quý cô Furina. Nếu không có sự tham gia của cô thì lịch sử ảo thuật sẽ thiếu đi một màn biểu diễn đáng kinh ngạc đấy.
Furina:
À ừm... Không cần khách sáo?
Lyney:
Đương nhiên, để chuẩn bị cho màn biểu diễn này, chúng tôi đã xin phép và được cha cung cấp cho nguồn lực và tài chính rất lớn từ Căn Nhà Hơi Ấm...
Lyney:
Chúng tôi lựa chọn địa điểm để xây dựng Hộp Ảo Thuật Khổng Lồ. Sau đó đào hầm, khai thông đường nước... Rất công phu đấy.
Furina:
Vậy thì... Chấn động mà ta cảm nhận được trong Hộp Ảo Thuật Khổng Lồ đó, thực ra chỉ là do căn phòng đang di chuyển, phải không?
Paimon:
Đúng vậy. Chứ không phải lại có tai họa nữa đâu.
Furina:
Hừm, vậy thì... Nhiệm vụ của Neuvillette và Clorinde cũng không cần họ tự khai nữa.
Furina:
Tập hợp khán giả, chuẩn bị "sân khấu" cho chuyện này, còn Đấu Sĩ Đại Diện Clorinde thì sẵn sàng cho việc quyết đấu...
Furina:
Chỉ đợi khi ta xuất hiện trên sân khấu là ngay lập tức tiến hành "màn xét xử không thể chối từ", phải không?
Neuvillette:
Đúng là vậy.
Furina:
Ừm, khá khen cho sự dũng cảm của cô, Clorinde. Đối diện với thần linh mà không hề chùn bước, không hổ danh là Đấu Sĩ Đại Diện xuất sắc nhất.
Clorinde:
Cảm ơn.
Furina:
Còn về Nhà Lữ Hành... Nhiệm vụ chắc sẽ là liên tục trò chuyện sau khi tìm thấy ta, nhằm đánh lạc hướng để kế hoạch của các người không bị phát hiện.
Furina:
Sau cùng, sẽ quyết đấu với ta với tư cách là công tố viên...
Furina:
Sao?
Furina:
Haha, vậy sao? Xem ra ta đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi...
Furina:
...
Furina:
Được rồi, không sao. Chuyện đã đến nước này...
Furina:
"Màn xét xử không thể chối từ" đã bắt đầu, không cần thiết để bầu không khí này lắng xuống. Cứ tiến hành đến cùng thôi!
Nhà Lữ Hành:
(Đúng vậy, việc tiếp theo, chỉ có thể là xét xử Thủy Thần.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng vẫn có chút bận tâm. Trước khi tới tòa án... Furina rốt cuộc muốn nói gì với mình nhỉ?)
Esmond:
Chào quý ngài công tố, ở đây có một phần tài liệu...
Esmond:
Đây là tài liệu từ cô Charlotte, đã được phê chuẩn để bàn giao cho quý ngài trước tòa. Cô ấy nói là nó có thể giúp ích cho tiến trình xét xử.
Paimon:
Hả? Là của Charlotte gửi sao? Hóa ra cô ấy cũng đến rồi. Này, Charlotte!
Paimon:
Để xem nào... Đây chẳng phải là "phỏng vấn độc quyền" mà trước đó cô ấy thực hiện với chúng ta à? Cô ấy làm xong nhanh như vậy sao?
Paimon:
Đợi đã, lẽ nào ý của Charlotte là... Bài phỏng vấn độc quyền này là tập thông tin về mọi chuyện mà chúng ta đã trải qua từ khi đến Fontaine sao...
Paimon:
Khi chúng ta đưa những điều mình chứng kiến ra trước tòa làm manh mối, thì bài phỏng vấn này đã trở thành một thứ giống như "hồ sơ manh mối" rồi!
Paimon:
Mở ra và xác nhận nội dung bên trong đã... Cứ coi như là sắp xếp lại ký ức của mình vậy.
Phản bác Furina
Neuvillette:
Hai bên đã vào vị trí, vậy thì phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu...
Furina:
Những đoạn mở đầu rườm rà này thì không cần nhắc lại nữa đâu, Neuvillette.
Furina:
Phiền anh hãy nhanh chóng tiến tới giai đoạn luận tội danh. Tôi là người bị xét xử, cũng là nhân vật chính của hôm nay, nhưng vẫn chưa rõ mọi người định xét xử tôi dưới danh nghĩa gì đây.
Furina:
Nói rõ trước, người thường không thể hiểu hành động của thần linh cũng là chuyện thường tình, điều này không thể cấu thành nguyên nhân định tội thần linh được...
Nhà Lữ Hành:
Không sai, nhưng lý do xét xử thì không phải do cô đã làm gì hay không làm gì với tư cách là một vị thần...
Nhà Lữ Hành:
Lý do xét xử, chính là vì cô vốn dĩ không phải là thần, Furina.
Khán Giả Kinh Sợ:
Đợi đã... Chuyện gì vậy? Thủy Thần Furina không phải là thần sao?
Khán Giả Nghi Hoặc:
Này... Tôi vốn tưởng chúng ta chỉ khiếu nại thần linh không làm tròn trách nhiệm thôi, nhưng cáo buộc vừa nãy... là nghiêm túc sao?
Neuvillette:
Cáo buộc có hiệu lực.
Neuvillette:
Cô Furina, cô có thừa nhận lời cáo buộc của bên công tố không?
Furina:
...
Neuvillette:
Cô Furina?
Furina:
...Không thừa nhận, đương nhiên là không thừa nhận.
Furina:
Ta, Focalors, Furina de Fontaine, một trong bảy vị chấp chính trần thế, "nữ hoàng của muôn nước, muôn nơi, muôn dân và muôn luật lệ"... Là một vị thần thực sự không thể chối cãi.
Khán Giả Bất Bình:
Đúng vậy... Thủy Thần Furina tuy tính tình kỳ quái, nhưng nếu nói cô ấy không phải thần linh thì cũng hơi...
Khán Giả Nghi Hoặc:
Tôi cũng chưa bao giờ hoài nghi chuyện này, cùng lắm cũng chỉ phàn nàn cô ấy lơ là chính sự. Bên công tố sao lại nói như vậy nhỉ?
Furina:
Ta nghĩ lời cáo buộc này sẽ không thành công đâu. Rất nhiều người từ khi sinh ra đã coi ta là một vị thần như một lẽ hiển nhiên, họ chắc chắn sẽ ủng hộ ta.
Furina:
Thấy không? Ngay cả Cỗ Máy Phán Quyết cũng nghiêng về phía ta như một lẽ hiển nhiên. Ngươi thực sự muốn tiến hành một phiên tranh luận vô nghĩa như vậy sao?
Furina:
Nếu bây giờ rút lại cáo buộc, ta thề trên danh dự của thần chính nghĩa, sẽ không truy cứu tội danh vu khống này, mà chỉ coi mọi chuyện ngày hôm nay là một vở kịch mua vui, thế nào?
Navia:
Vừa mở màn đã đưa ra cáo buộc này sao? Không chỉ phản bác Furina, mà còn lay động được niềm tin lâu nay của người dân Fontaine nữa...
Furina:
Được rồi, thuyết phục vô hiệu. Vậy để ta chất vấn: Nếu ta không phải thần linh, vậy các ngươi nghĩ ta là gì?
Furina:
Người đã ở vị trí của thần trên năm trăm năm như ta, dựa vào thứ gì để ta có được tuổi thọ như vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Nghĩ kỹ thì... điểm đặc biệt đã biết trên người Furina...)
Paimon:
Trước tiên, cô có thể là giống loài trường thọ, nên tuổi thọ vốn dĩ rất dài. Dù không phải thì cũng có cách khác giúp cô kéo dài tuổi thọ...
Nhà Lữ Hành:
Ví dụ như... "lời nguyền" chẳng hạn?
Furina:
Hừm... Ai nói cho hai người biết đấy, là Arlecchino à? Để vu khống ta, hai người thậm chí còn nhắc đến lời của quan chấp hành Fatui sao?
Neuvillette:
Lời nguyền... Tôi đã nghĩ rằng khí chất phát ra từ thần linh vốn dĩ giống như một loại lời nguyền.
Neuvillette:
Bây giờ xem ra hình như không liên quan gì đến thần, chỉ đơn thuần là "lời nguyền" thôi sao?
Paimon:
Neuvillette cũng thấy vậy sao?
Khán Giả Ngạc Nhiên:
Thủy Thần Furina... chỉ là con người thôi sao?
Khán Giả Trầm Tư:
Con người và thần linh... không thể phân biệt bằng mắt thường được. Cũng có khả năng này nhỉ?
Furina:
Được rồi, đừng đắc chí. Cho dù ta thừa nhận ta bị dính lời nguyền, thì cũng không có nghĩa ta sẽ là con người, đúng không?
Furina:
Huống hồ sự khác biệt lớn nhất giữa con người và thần linh nằm ở "quyền năng". Thần linh có thể làm được những việc mà con người không làm được, nên mới gọi là thần.
Furina:
Hàng trăm năm nay, Fontaine đã tồn tại rất nhiều vết tích thần thánh của ta...
Furina:
Ví dụ như Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết này đây, hoặc là Indemnitium mà bất cứ ai cũng đều sử dụng trong cuộc sống.
Nhà Lữ Hành:
(Khoan đã... Có một chuyện đã chứng minh Furina vốn dĩ không phải chủ nhân của Cỗ Máy Phán Quyết...)
Paimon:
Nhưng, lúc Childe không hiểu sao lại bị kết tội, thì ngay cả cô cũng không biết nguyên nhân đúng không? Nếu không thì tại sao đến tận bây giờ cũng không giải thích được chứ...
Furina:
Lúc đó ta đã nói rất rõ ràng rồi. Quyết định của thần là điều mà người thường không thể hiểu được, cũng không cần phải giải thích...
Neuvillette:
Cô Furina, tôi phải nhắc nhở cô về tình hình hiện tại.
Neuvillette:
Trên tòa án thì phiên xét xử vốn dĩ cao hơn tất cả... Trước khi cô trở thành một vị thần, thì trước hết cô phải là "bị cáo" của ngày hôm nay đã.
Neuvillette:
Nếu cô không trình bày trung thực về những gì cô biết theo quy định của tòa án, thì tình hình sẽ rất bất lợi cho cô đấy.
Furina:
Sao tự nhiên lại... dùng những từ ngữ như vậy chứ...
Neuvillette:
Đây không phải ẩn dụ gì cả. Cô Furina, bất cứ ai cũng phải tôn trọng quy định của tòa án.
Furina:
...
Paimon:
Thật ra cô không biết tội của Childe là thế nào, thậm chí cũng không biết cấu tạo và nguyên lý của Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết...
Paimon:
Những vết tích thần thánh mà cô nói đều thuộc về "Thủy Thần thật sự", đúng không?
Furina:
Thủy Thần thật sự? Làm gì có chuyện này chứ...
Furina:
Ta đúng là không biết chuyện của Childe.
Furina:
Nhưng Childe bị Cỗ Máy Phán Quyết đơn phương kết án, mà cỗ máy đó đã hoạt động độc lập từ khi được tạo ra...
Furina:
Các người... không thể vì tạo vật của thần có vấn đề mà nói thần linh là giả được...
Paimon:
Vẫn còn ngụy biện sao... Có vẻ như cô ấy nghĩ chúng ta không thể chứng minh được rằng Cỗ Máy Phán Quyết không thuộc về cô ấy...
Furina:
Sức mạnh của thần? Khán giả ở đây hầu hết đều là người bình thường, ta không thể sử dụng sức mạnh của thần một cách tùy tiện như vậy được...
Neuvillette:
Nếu cần, tôi sẽ triển khai lớp bảo vệ ở hàng ghế khán giả.
Furina:
Hả? Không... Không cần đâu...
Furina:
Chuyện này...
Paimon:
Thân là Thủy Thần, đừng nói đến quyền năng của thần, ngay cả sức mạnh nguyên tố Thủy cũng không thể sử dụng sao?
Furina:
...Là Indemnitium, đúng, là Indemnitium. Sức mạnh của thần bắt nguồn từ tín ngưỡng, và tín ngưỡng của người dân Fontaine đối với chính nghĩa đã được ta chuyển hóa thành Indemnitium rồi.
Furina:
Để mang lại năng lượng cho cuộc sống của người dân, ta đã từ bỏ tất cả thần lực của mình. Nhìn xem, ta là một vị thần chí công vô tư biết bao.
Khán Giả Nghi Hoặc:
Điều này... hơi khiên cưỡng thì phải?
Khán Giả Phản Bác:
Đúng vậy, chí công vô tư thì cũng không thể không có chút sức mạnh nào đúng không? Một vị thần hoàn toàn không có sức mạnh thì sao có thể gọi là thần chứ?
Paimon:
Có vẻ như khán giả không tin lời giải thích của Furina.
Furina:
Này! Đừng có dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn ta chứ...
Furina:
Không phải mọi người đều rất thích ta sao? Ta vẫn là Furina của ngày trước mà, lẽ ra mọi người phải đứng về phía ta mới đúng chứ?
Furina:
Đứng về phía ta...
Khán Giả Nghiêm Túc:
Nếu những điều mà bên công tố nói là đúng thì thật sự rất nghiêm trọng đấy...
Khán Giả Suy Nghĩ:
Không chỉ chúng tôi, mà cả thế hệ cha mẹ tôi, thậm chí cả ông nội đã khuất của tôi và những bậc trưởng bối trước đó đều đã bị Furina lừa sao?
Furina:
Đủ rồi... Đủ lắm rồi...
Furina:
Vậy các ngươi nói xem, nếu ta không phải thần, vậy thì Thủy Thần thật sự đang ở đâu?
Furina:
Bây giờ các ngươi không có bằng chứng về sự tồn tại của Thủy Thần thật sự, cũng không có ai khác tự xưng là Thủy Thần. Vậy thì ngoài ta ra, Thủy Thần còn có thể là ai chứ?
Paimon:
Có cả lập luận như vậy sao... Đáng ghét, bây giờ phải làm thế nào để phản bác lại cô ta đây? Xem ra Furina thật sự không muốn từ bỏ rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu không có cách nào để chứng minh cô ấy không phải là thần, thì ít ra cũng phải có cách chứng minh cô ấy là con người... Nếu Furina là con người thì...)
Paimon:
Người Fontaine có thể hòa tan trong Nước Biển Khởi Nguyên, đây là chuyện mà mọi người đều biết. A, lẽ nào...
Navia:
Nếu cô đã kiên quyết tự xưng mình là thần chứ không phải con người, vậy thì bây giờ có một cách, ít ra có thể loại bỏ nghi ngờ rằng cô chỉ là người Fontaine bình thường.
Neuvillette:
Lần sau phát ngôn xin hãy đăng ký trước. Ngay cả khi cô là cộng sự của Nhà Lữ Hành, thì cũng phải có được tư cách làm người đại diện tạm thời mới được.
Navia:
Xin lỗi ngài thẩm phán, lần này sẽ là lần cuối tôi mạo phạm đến ngài.
Navia:
Tôi có mang một ít nước biển từ Thị Trấn Poisson về đây. Mọi người đều biết Thị Trấn Poisson vừa gặp phải thảm họa, rất nhiều người đã bị hòa tan trong loại nước biển này...
Navia:
...Bao gồm cả những người bạn thân thiết của tôi.
Navia:
Vậy thì tiểu thư Furina, cô có dám chạm vào nước biển của Thị Trấn Poisson không?
Navia:
Theo như cô nói, cô là một vị thần, việc tiếp xúc với loại nước biển này chắc sẽ không bị ảnh hưởng gì, lại còn có thể chứng minh được bản thân nữa.
Navia:
Nhưng nếu cô không dám, thì những lời nói dối của cô sẽ trở thành thứ chống lại cô.
Navia:
À, tôi cảm thấy mình phải nhắc nhở cô. Không ai muốn lại phải nhìn thấy có người bị hòa tan trong nước biển nữa đâu...
Navia:
Hy vọng cô đừng liều lĩnh, thừa nhận tội danh của bản thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khán Giả Công Nhận:
Navia của Spina di Rosula... Tổ chức vẫn luôn quản lý Thị Trấn Poisson, cô ấy đúng là có tư cách để đề xuất ý tưởng này...
Khán Giả Suy Ngẫm:
Nếu Thủy Thần Furina là con người, vậy thì khả năng cao sẽ là người Fontaine. Liệu bây giờ cô ấy có định nhận tội không nhỉ?
Furina im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Furina:
...
Nhà Lữ Hành:
Furina?
Neuvillette:
Cô Furina, thử nghiệm này chỉ là yêu cầu đơn phương của bên công tố, không nằm trong quy trình xét xử thông thường, cô có quyền từ chối.
Furina:
...
Khán Giả Tận Tâm:
Mặc dù thẩm phán nói vậy, nhưng từ chối thử nghiệm này cũng chính là thừa nhận mình không phải là thần linh rồi nhỉ.
Khán Giả Lo Lắng:
Cô ta chỉ nhìn vào nước biển và im lặng, xem ra là sợ thật rồi. Quả nhiên cô ta...
Navia:
(Chuyện này là sao? Lẽ nào Furina thật sự định... Điều này khác với suy đoán trước đó...)
Furina:
Phù... Phù...
Neuvillette:
Vì mức độ nguy hiểm của thí nghiệm, cô Furina, cô không cần...
Furina quyết định đưa bàn tay mình xuống nước.
Furina:
!!!
Paimon:
Aaaaaah!
Navia:
Này!
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy thật sự...
Furina:
Hộc... Hộc... Ahh...
Furina:
Ta... Ta không sao! Nhìn đi, các ngươi nhìn đi, tay của ta vẫn còn đây! Ta không bị hòa tan!
Furina:
Lần này các ngươi tin chưa? Ta thực sự là thần, ta sẽ không bị hòa tan như con người bình thường đâu! Thật đấy...
Neuvillette:
Cô Sigewinne, phiền cô bước lên đây.
Furina:
Sigewinne...?
Sigewinne:
Đừng căng thẳng, sẽ xong ngay thôi... Ừm, để tôi xem...
Sigewinne:
À ừm. Cũng tạm đủ rồi.
Neuvillette:
Mời cô Sigewinne tuyên bố kết quả kiểm tra.
Sigewinne:
Như mọi người đã thấy, tình trạng của da và phản ứng thở dốc của cô Furina đều rất rõ ràng...
Sigewinne:
Cô ấy bị ảnh hưởng bởi Nước Biển Khởi Nguyên, ở mức độ tương tự một người bình thường sau khi tiếp xúc với cùng nồng độ.
Neuvillette:
Cảm ơn cô Sigewinne. Và mời cô Furina trở về vị trí.
Furina:
Chuyện gì vậy? Cô ấy vừa nói gì thế? Ta không bị hòa tan trong Nước Biển Khởi Nguyên, lẽ nào vẫn chưa đủ để chứng minh sao?
Navia:
Ban đầu chúng tôi có ý định sử dụng trực tiếp nước biển ở gần Thị Trấn Poisson, vì chúng tôi cho rằng cô sẽ chọn cách né tránh như trước đây.
Navia:
Nhưng cuối cùng mọi người đã bàn bạc, và đổi thành nước biển có nồng độ thấp, không thể hòa tan con người. Vì lỡ như... lỡ như có tình huống bất ngờ xảy ra...
Navia:
Mọi người đều không muốn nhìn thấy có bất cứ ai bị hòa tan trong Nước Biển Khởi Nguyên nữa.
Paimon:
Vậy nên mọi người đã sử dụng nước biển nồng độ thấp, cộng với hình thức kiểm tra của y tá trưởng Sigewinne...
Paimon:
May mà quyết định như vậy, không thôi Furina đã...
Furina:
Sao lại... Sao lại...
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao, Furina không thể không biết hậu quả của việc này...)
Nhà Lữ Hành:
(Không giống cô ấy lúc bình thường chút nào. Lẽ nào đối với cô ấy, việc bảo vệ thân phận thần linh giả mạo kia lại quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân sao?)
Nhà Lữ Hành:
(...Cô ấy phải bỏ cuộc từ lâu rồi mới phải chứ?)
Furina:
Các ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy, lúc nãy không tính!
Furina:
Suy nghĩ kỹ xem, các ngươi cũng không thể chứng minh được thần linh sẽ không bị ảnh hưởng bởi Nước Biển Khởi Nguyên mà, đúng không?
Furina:
Còn nữa, còn nữa! Nếu ta thật sự là con người, thì sao ta lại dám chạm tay vào loại nước biển đó chứ!?
Furina:
Các ngươi nghe ta nói đi, làm ơn, nghe ta nói! Ta thật sự là một vị thần mà...
Khán Giả Bất Lực:
Haiz...
Khán Giả Bất Lực:
...Tiếp tục ngụy biện cũng không ai nghe đâu, đã có quá nhiều chứng cứ rồi.
Paimon:
Đến nước này rồi, Furina có nói gì cũng vô dụng.
Neuvillette:
Tôi nghĩ, phiên tòa đã có kết quả rồi. Nếu không có thắc mắc gì thì tôi sẽ tiến hành tuyên án.
Furina:
...
Neuvillette:
Nhân danh thẩm phán tối cao, tôi nhận định Furina đã giả mạo thần linh, lừa gạt dân chúng...
Neuvillette:
...Có tội.
Neuvillette:
Bây giờ sẽ do Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết đưa ra kết quả cuối cùng.
Neuvillette:
Theo kết quả của Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết, tôi tuyên bố...
Neuvillette:
...Hmm?
Paimon:
Sao, sao thế? Kết quả là gì?
Neuvillette:
...Không, kết quả mà Cỗ Máy Phán Quyết đưa ra cũng là có tội.
Paimon:
Vậy chẳng phải là không có vấn đề gì sao?
Neuvillette:
Có điều, nội dung bên trên là... "Thủy Thần", có tội...
Neuvillette:
...Tử hình.
Khán Giả Kinh Sợ:
Tử... tử hình!?
Khán Giả Nghi Hoặc:
Án tử là có thật sao? Tôi nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi chứ!
Khán Giả Cảm Thán:
Bản án tử hình duy nhất trong lịch sử lại giáng xuống đầu một người mà chúng ta luôn nghĩ đó là thần sao? Đúng là bất ngờ mà...
Furina:
...
Paimon:
Furina bị Cỗ Máy Phán Quyết tuyên án tử sao? Chúng ta vốn dĩ chỉ định dùng phiên tòa dọa cô ấy, để cô ấy nói ra sự thật... Sao lại thành ra tử hình chứ?
Neuvillette:
Kết quả này quả thực có chút kỳ lạ... Theo định nghĩa về chính nghĩa và tiêu chuẩn xét xử của Fontaine từ trước đến nay...
Neuvillette:
Tội của Furina thật sự đáng phải tử hình sao...?
Paimon:
Đúng vậy! Ngay cả Vacher, thủ phạm của vụ án Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt lúc bấy giờ cũng không phải chịu mức án tử hình nữa là.
Neuvillette:
Đúng vậy. Không chỉ tội của Furina không nghiêm trọng đến mức này, mà chủ đề của buổi xét xử hôm nay là để chứng minh Furina không phải Thủy Thần...
Neuvillette:
Bây giờ kết quả của Cỗ Máy Phán Quyết lại xưng hô là "Thủy Thần". Vậy có nghĩa là sao?
Kiểm tra phiến đá tiên tri cuối cùng
Freminet:
À ừm... Chuyện đó... Xin lỗi, tôi xin phép làm phiền một chút...
Freminet:
Phiên tòa của mọi người đã tiến hành tới đâu rồi?
Lyney:
Freminet! Em đến rồi à, xem ra em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ.
Freminet:
Ừm, nhiệm vụ cha giao phó, tất nhiên em phải ưu tiên nhất rồi.
Với sự giúp đỡ của Fatui, Freminet đã mang một phiến đá lên sân khấu...
Paimon:
Đây là... "phiến đá tiên tri"? Lẽ nào đây chính là phiến đá tiên tri đầu tiên đã bị mất sao?
Paimon:
Hóa ra Arlecchino đã phái Freminet xuống nước tìm kiếm.
Freminet:
Tôi đã phải mất rất lâu mới có thể tìm thấy nó ở dưới đáy biển. Riêng việc né tránh những vùng nước nguy hiểm là đã mất rất nhiều thời gian rồi...
Freminet:
Đợi đã, phiên tòa kết thúc rồi sao? Vậy chẳng phải... tôi đến muộn rồi à. Tệ thật, cha sẽ thất vọng mất...
Neuvillette:
Vất vả rồi, Freminet. Xin cho phép tôi xem xét nội dung trên phiến đá.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, cậu đã từng thấy qua những phiến đá khác, nên cậu cũng xác nhận thử xem.
Paimon:
Hmm? Trên này vẽ thứ gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Đây là...
Neuvillette:
Có lẽ tôi đã hiểu ra "tội lỗi của Thủy Thần" rốt cuộc là gì rồi. Chuyện này liên quan tới lịch sử bị thất lạc của Fontaine.
Paimon:
Hả? Tội của Thủy Thần chẳng phải là lừa gạt dân chúng sao...? Ừm, không đúng, đó là Furina, chúng ta đã chứng minh cô ấy không phải Thủy Thần rồi...
Paimon:
Vì vậy, Thủy Thần đang được nhắc đến, lẽ nào là ám chỉ Thủy Thần thực sự của Fontaine sao?
Neuvillette:
Thật ra, nội dung của bốn bức vẽ trên đá này ít nhiều chắc cũng có liên quan tới mọi chuyện mà hai vị đã trải qua khi đến Fontaine.
Neuvillette:
Không biết hiện giờ cậu đã hiểu đến mức nào rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nội dung trên phiến đá có liên quan tới sự kiện thực tế...
Paimon:
Để tôi nghĩ xem, trên những phiến đá còn lại vẽ gì nhỉ... Để tôi giúp bạn nhớ lại nhé!
Nói chuyện với Neuvillette
Paimon:
Hmm, tôi hiểu rồi... Hóa ra là phải hiểu như vậy...
Paimon:
Vậy, hình như chúng ta... có thể đưa ra một số kết luận đáng kinh ngạc rồi đấy.
Neuvillette:
Hãy nói thử xem.
Lynette:
Anh trai, có vẻ họ đang nói chuyện gì đó rất ghê gớm.
Lyney:
Chúng ta... không phải con người thực sự sao?
Paimon:
Tất cả người Fontaine, đều được tạo ra trên nền tảng Tinh Linh Nước Trong bởi chính vị Thủy Thần khi xưa.
Paimon:
Và để chứng minh cho luận điểm này... Chỉ có người Fontaine mới bị hòa tan trong Nước Biển Khởi Nguyên, những thiếu nữ mất tích cũng đều hóa thành Tinh Linh Nước Trong sau khi tan biến...
Paimon:
À, Navia cũng từng kể. Khi cô ấy sắp bị hòa tan, đã thấy được vụ xét xử trong ý thức, rằng tất cả mọi người đều biến thành Tinh Linh Nước Trong.
Neuvillette:
Ừm.
Paimon:
Đúng vậy, nếu suy nghĩ theo hướng của phiến đá đầu tiên, có thể hành vi tự ý tạo ra con người này đã khiến Đảo Thiên Không tức giận.
Paimon:
Vậy thì Cỗ Máy Phán Quyết tuyên bố Thủy Thần có tội, có lẽ là chỉ tội lỗi mà Thủy Thần phải gánh chịu khi tạo ra người Fontaine.
Navia:
Tội lỗi thực sự của Thủy Thần... là tạo ra chúng ta ư?
Neuvillette:
Vậy mà Viện Ca Kịch hôm nay lại là cảnh tượng người Fontaine có ý đồ xét xử Thủy Thần. Lịch sử đúng là thứ luôn chứa bước ngoặt kịch tính.
Paimon:
Đúng vậy, bức vẽ này rất giống với cảnh tượng Navia bị rơi xuống biển.
Paimon:
Chắc là ám chỉ việc Thủy Thần cũng chìm xuống biển sau khi lời tiên tri ở phiến đá thứ tư xảy ra sao?
Paimon:
Cuối cùng, mọi người đều sẽ bị hòa tan vào biển, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai thần. Lúc đó, tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa.
Paimon:
Tôi không đọc sai chứ?
Neuvillette:
Khả năng suy luận rất tốt. Với thông tin hiện có mà đưa ra được suy đoán như vậy, quả thật rất lợi hại rồi.
Neuvillette:
Tuy nhiên, ngoài những thông tin thấy được bằng mắt thường, các phiến đá này thực chất còn ẩn chứa những thông tin được "khắc" bằng một loại năng lượng nào đó.
Neuvillette:
Lúc ở trong di tích, tôi đã thử đọc những dòng thông tin ẩn chứa bên trong, nhưng do thiếu mất phiến đá đầu tiên, nên thông tin không được giải mã trọn vẹn.
Neuvillette:
Hiện giờ chúng đã được tìm đủ, tôi sẽ thử đọc lần nữa... Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ biết được "sự thật" thôi.
Neuvillette:
...
Paimon:
Thế... thế nào?
Neuvillette:
Tôi nghĩ, tôi nên chia sẻ sự thật này không chỉ cho mình cậu, mà toàn thể người dân Fontaine cũng có quyền được biết... Hãy để tôi tường thuật lại.
Neuvillette:
Về nguồn gốc của người Fontaine và tội lỗi của Thủy Thần, giả thuyết của Nhà Lữ Hành đều là sự thật.
Neuvillette:
Ở Fontaine của ngày xưa, Thủy Thần khi đó đã cảm nhận được niềm khao khát được sống trên đất liền của gia quyến, cũng chính là Tinh Linh Nước Trong.
Neuvillette:
Tinh Linh Nước Trong ngưỡng mộ loài người, mê mẩn vẻ đẹp và sự lãng mạn của họ. Việc hóa thân thành người cứ thế trở thành khát vọng của những Tinh Linh Nước Trong.
Neuvillette:
Có điều, tuy nước có liên hệ mật thiết với sự sống, nhưng Thủy Thần chỉ là một trong bảy vị chấp chính trần thế, không hề có quyền năng để tạo ra con người.
Neuvillette:
Nhưng cô ấy đã nghĩ ra một cách, thông qua việc chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên để biến những Tinh Linh Nước Trong thành hình dạng con người...
Neuvillette:
Lợi dụng huyết quản của họ để trói buộc Nước Biển Khởi Nguyên vào cơ thể, từ đó tạo ra hình dạng mô phỏng con người...
Neuvillette:
Và khi người Fontaine tiếp xúc lại với nước từ Biển Khởi Nguyên, sức mạnh trong cơ thể sẽ thoát khỏi xiềng xích, trở về nguyên thủy. Quá trình này thể hiện qua việc tan biến, trở lại thành Tinh Linh Nước Trong.
Neuvillette:
Đương nhiên, việc Thủy Thần tự ý "tạo ra con người" chưa hề được Thiên Lý cho phép...
Neuvillette:
Vì vậy, Thủy Thần và người Fontaine xưa nay vẫn luôn phải gánh chịu tội lỗi "chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên".
Neuvillette:
...Đây chính là nguồn gốc của người Fontaine.
Khán Giả Hoang Mang:
Chúng... chúng ta thực ra đều là con người do Tinh Linh Nước Trong biến thành sao?
Khán Giả Hỗn Loạn:
Thông tin này đã vượt quá giới hạn của tôi rồi. Tôi quyết định sẽ quên những điều mà ngài thẩm phán tối cao vừa nói...
Khán Giả Hoàn Hồn:
Nếu đã vậy... Sao có thể để Thủy Thần phải chịu án tử hình chứ? Cô ấy đã tạo ra chúng ta mà...
Paimon:
Thông tin này quả thật có tác động quá lớn tới người dân Fontaine... Có điều, rất nhiều câu hỏi giờ đã có lời giải rồi.
Neuvillette:
Còn suy đoán của Nhà Lữ Hành về phiến đá thứ ba, thực ra không chính xác. Thứ tự của nó với phiến đá thứ tư không hề ngược nhau.
Neuvillette:
Có một điểm quan trọng... Trong bức vẽ, những người ở dưới nước đều là hình dạng con người, chứ không phải Tinh Linh Nước Trong.
Neuvillette:
Họ không bị hòa tan, cũng chứng minh rằng nước ở trong bức vẽ không phải nước từ Biển Khởi Nguyên.
Neuvillette:
Fontaine là đất nước của chính nghĩa và xét xử, đồng thời cũng là quốc gia của nước. Nước trong tranh, thật ra là để thể hiện "chính nghĩa và xét xử".
Neuvillette:
Kết hợp với trải nghiệm của Navia khi cô ấy chìm xuống biển, cô ấy đã bị đám đông vây lấy trong ý thức, và thấy được một phiên xét xử.
Neuvillette:
Vậy thì ý nghĩa mà phiến đá thứ ba thể hiện là...
Neuvillette:
...Mọi người sẽ tiến hành một phiên xét xử chính Thủy Thần của mình tại tòa án.
Neuvillette:
Đúng vậy, chính là những gì đang xảy ra.
Navia:
Tôi hiểu rồi. Tức là chúng ta tổ chức phiên tòa này để ngăn chặn mọi chuyện xảy ra như lời tiên tri...
Navia:
Nhưng sự thật chứng minh, chúng ta đang từng bước làm theo lời tiên tri, thậm chí là còn chủ động thúc đẩy nó sao?
Paimon:
Chúng... Chúng ta phải làm gì đây?
Clorinde:
Lời tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra... Đây là cảm giác không thể thoát khỏi vận mệnh sao?
Paimon:
Nếu đúng như vậy, hình ảnh trên phiến đá thứ tư cũng sắp xuất hiện phải không?
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, thực ra có một sai sót nhỏ khác trong lập luận của cậu.
Neuvillette:
Về phiến đá thứ tư, cậu cho rằng "thảm họa phun trào Biển Khởi Nguyên trong Pháo Đài Meropide" có thể chứng minh nó, đúng không?
Neuvillette:
Nhưng tôi nghĩ vụ phun trào lần đó chỉ là một dấu hiệu nhỏ so với bằng chứng.
Neuvillette:
Và nguồn gốc thực sự của thảm họa, thật ra cậu đã từng thấy rồi.
Thôn Tinh Kình Ngư Hiện Thân
movie
Bất ngờ xảy ra chấn động mạnh mẽ, khán giả bắt đầu tháo chạy về phía lối ra.
Ở giữa Viện Ca Kịch xuất hiện lỗ hổng không gian lớn, cá voi khổng lồ từ đó chui ra.
Neuvillette muốn khống chế cá voi nhưng thất bại, nó chuyển hướng, chuẩn bị tấn công vào người dân vô tội đang tháo chạy. Trong lúc nguy cấp, Childe dưới hình dạng giáp ma vương bất ngờ xuất hiện từ trong lỗ hổng, giáng đòn cực mạnh vào con cá voi.
Neuvillette nhân cơ hội, cùng Childe hợp lực tấn công và đẩy lùi được cá voi.
Sau đó, Childe dần mất đi ý thức, rơi vào lỗ hổng.
Thảo luận cách đối phó Thôn Tinh Kình Ngư
Paimon:
Vừa rồi nguy hiểm quá! Sao nó lại đột ngột lao vào Viện Ca Kịch thế? Đó có phải là con cá voi lớn mà Nhà Lữ Hành đã thấy trong giấc mơ không?
Neuvillette:
Cuối cùng cũng gặp nó rồi... Tôi biết rất rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Neuvillette:
Con "cá voi" đó không thuộc về Teyvat. Nó là một con quái vật luôn khóc lóc và di chuyển giữa các tinh cầu.
Neuvillette:
Nó đang tham lam ngấu nghiến năng lượng từ Biển Khởi Nguyên của tinh cầu, trở nên càng ngày càng lớn. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến mực nước biển dâng cao.
Neuvillette:
Và năng lượng của Biển Khởi Nguyên cũng sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó, nên bước tiếp theo của nó chính là...
Clorinde:
Ngài nói khi Thủy Thần tạo ra người Fontaine, đã dùng huyết quản để bao bọc Nước Biển Khởi Nguyên...
Neuvillette:
Ừm, "máu" của người Fontaine có sức hấp dẫn rất lớn đối với con cá voi đó.
Neuvillette:
Thế là khi nó rời khỏi Biển Khởi Nguyên, nó đã chọn Viện Ca Kịch, nơi tụ tập đông đảo người dân để làm điểm đến.
Navia:
Lúc nãy chỉ là đánh lui nó thôi đúng không? Nếu như vậy, sau khi nó hồi phục, có phải nó sẽ tiếp tục quay trở lại mặt đất và xem người Fontaine là mục tiêu không?
Neuvillette:
Đúng vậy, có lẽ từ lâu nó đã muốn lên mặt đất rồi. Chúng ta đến tận bây giờ mới thấy được nó lần đầu, có lẽ là nhờ vào vị quan chấp hành Fatui kia.
Neuvillette:
Nhìn dáng vẻ kiệt sức của anh ta, chắc hẳn anh ta đã vật lộn với con cá voi đó trong một thời gian dài rồi.
Paimon:
Tên cuồng chiến Childe vốn dĩ đã có nghiệt duyên với con cá voi đó rồi, nhưng không ngờ anh ta lại có tác dụng vào lúc này.
Paimon:
Nếu như vậy, chúng ta đã biết con cá voi đó chính là nguồn gốc của tai họa, vậy thì tìm cách đánh bại nó là sẽ ngăn cản được lời tiên tri xảy ra rồi đúng không?
Neuvillette:
Không kịp rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy nghĩa là sao?
Neuvillette:
Trong tình huống mà chúng ta không biết, nó đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh của Biển Khởi Nguyên, thậm chí gần như đã hợp thể với Biển Khởi Nguyên của tinh cầu rồi.
Neuvillette:
Có lẽ dù hủy diệt cả Teyvat này, thì con cá voi đó vẫn sẽ sống sót, sau đó bơi đến thế giới khác.
Navia:
Tôi... Tôi không chấp nhận.
Navia:
Những gì có thể làm chúng ta đều đã làm rồi, ngay cả thủ phạm cũng đã xuất hiện ngay trước mặt...
Navia:
Tình cảnh này đang nói cho tôi biết, thứ chúng ta phải đối mặt là một kẻ địch không thể đánh bại. Thật không công bằng.
Lyney:
Buổi biểu diễn long trọng không nên có một kết thúc như vậy.
Clorinde:
Dù thế nào, tôi cũng sẽ quyết chiến với nó đến cùng.
Paimon:
Nhà Lữ Hành... Lời tiên tri vẫn sẽ xảy ra thật sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Ma Nữ N:
Lời tiên tri... sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu có thể xem nó là "lịch sử của tương lai".
Nhà Lữ Hành:
(Cuối cùng, mọi chuyện vẫn như thế... Khó mà chống lại "vận mệnh".)
Nhà Lữ Hành:
(Khoan đã, "vận mệnh"...)
Ma Nữ N:
"Lời tiên tri" nói chung cũng chỉ là tương lai được nhìn từ góc độ của các vị thần. Nhưng điểm mù trong tầm nhìn đó... liệu có chuyện gì xảy ra không?
Ma Nữ N:
Cuối cùng, dù tương lai của Teyvat ra sao thì cũng chỉ có số phận dẫn đường cho cậu. Cậu chỉ cần làm những gì mình phải làm.
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào cho dù lời tiên tri thật sự xảy ra... cũng sẽ còn cách để "cứu" sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Có phải mình đã... bỏ lỡ chuyện gì không...?)
Nhà Lữ Hành:
(Furina! Furina trong Hộp Ảo Thuật Khổng Lồ rốt cuộc muốn nói gì với mình?)
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc bí mật của Furina là gì...?)
movie
Năng lượng từ Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết đột nhiên bùng nổ, "án tử" bắt đầu được thực thi.
Trong lúc nguy cấp, bạn chạy nhanh về phía Furina.
Bạn đưa tay lên, giọt nước mắt lăn trên má cô ấy bỗng rớt xuống tay bạn, đưa bạn tiến vào một không gian nào đó.
Lúc này Neuvillette cũng đã bị ánh sáng từ Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết nuốt trọn, kéo vào một không gian khác. Đứng trước mặt anh ấy là Focalors, phía trên cô ấy, một thể năng lượng trông như thanh kiếm khổng lồ đang chuyển động không ngừng.
Ngày ra tù đã đến, các bạn đi làm thủ tục ra tù như đã hẹn.
Về Khu Sinh Hoạt
Đã một khoảng thời gian sau sự cố ở Pháo Đài Meropide, cuộc sống ở đây của các bạn cũng sắp kết thúc.
Paimon:
Phù! Ăn sáng xong rồi thì nghỉ ngơi thôi... Cuộc sống đúng là thư thái mà.
Paimon:
Không đúng, hình như hôm nay có chuyện gì đó quan trọng thì phải...
Paimon:
A! Hôm nay là ngày chúng ta rời khỏi Pháo Đài Meropide! Mau chóng đi làm thủ tục thôi, đã hẹn cả rồi!
Nói chuyện với người tiếp đón
Monglane:
Hãy ký tên ở đây. Sau khi ký thì tờ đơn này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, hai vị có thể rời khỏi Pháo Đài Meropide thông qua con đường chính thức rồi.
Paimon:
Lâu lắm rồi không về lại trên đó, chúng ta mau...
Paimon:
Ối?!
Monglane:
Ối? Chuyện gì thế này...
Nhà Lữ Hành:
Cô không sao chứ?
Monglane:
Cảm ơn, tôi không sao... Nhưng chấn động ban nãy là sao vậy?
Paimon:
Chúng ta đi hỏi công tước xem sao.
Nói chuyện với Wriothesley
Paimon:
Công tước!
Wriothesley:
Rất vui được gặp lại, có việc gì không?
Paimon:
Chấn động lúc nãy là sao vậy?
Wriothesley:
Nó không xuất phát từ đáy biển, mà là ở bên trên mặt nước.
Wriothesley:
Với kinh nghiệm quản lý trong những năm này, tôi có thể phân biệt được giữa trên và dưới mặt nước. Hơn nữa, phong ấn của ngài Neuvillette sẽ không dễ mất hiệu lực như vậy đâu.
Paimon:
Pháo Đài Meropide không sao chứ?
Wriothesley:
Thử nhớ lại lần trước xem, nếu có ảnh hưởng gì thì giờ này đã phải thấy cảnh hỗn loạn rồi.
Paimon:
Ồ... Ra vậy... Vậy là phải lên trên kia hỏi tình hình cụ thể rồi.
Paimon:
Hihi, anh biết hôm nay là ngày gì rồi chứ?
Wriothesley:
Hình như là ngày vệ sinh đường ống của tháng này...
Paimon:
Gì chứ!?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để nói lời tạm biệt.
Wriothesley:
Ừm, thủ tục đã xong cả rồi à?
Paimon:
Đúng vậy!
Sigewinne:
A, là hai vị đấy à! Sắp phải đi rồi sao?
Paimon:
Đúng thế, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Nhưng dạo này chúng tôi cũng không cảm thấy như bị ở tù cho lắm... Ở đây cũng khá là dễ chịu.
Nhà Lữ Hành:
Có rất nhiều người quan tâm chúng tôi.
Paimon:
Hihi, tôi khá thích Pháo Đài Meropide đấy.
Sigewinne:
Vậy phải thường xuyên tới chơi đấy nhé! Tôi sẽ nhớ hai vị lắm đó.
Wriothesley:
Ký xong là có thể lên trên rồi, cai ngục sẽ đưa hai người đi.
Paimon:
Anh không đích thân tiễn chúng tôi sao?
Wriothesley:
Tôi cũng đoán là hai người sẽ nói thế. Vậy thì cùng đi thôi nào.
Paimon:
Woa, thật vinh dự quá... Thôi vậy, anh cũng có việc cần phải làm đúng không? Tôi, tôi chỉ đùa chút thôi...
Wriothesley:
Paimon cũng khách sáo thật đấy.
Sigewinne:
Ở dưới đây lâu quá nên thiếu cảm giác có người đồng hành sao? Hmm... Hay tôi đi cùng mọi người ra tới cửa nhé?
Nhà Lữ Hành:
Không sao cả, cũng đâu phải là đi hẳn luôn đâu...
Paimon:
Đúng thế, chúng tôi sẽ quay lại mà, yên tâm. Hihi, tôi rất thích nhà ăn ở đây đó, tay nghề của bếp trưởng thực sự rất tuyệt.
Wriothesley:
Nếu được, mong hai người đừng xuống đây với thân phận tù nhân nữa nhé.
Paimon:
Được thôi, chúng tôi hứa.
Paimon:
Vậy là công việc ở Pháo Đài Meropide đã kết thúc rồi. Nhưng làm việc cũng phải có đầu có đuôi, chúng ta đã nhận ủy thác của Neuvillette tới đây, vậy thì...
Paimon:
Về trên kia báo cáo tình hình cho Neuvillette thôi... Ừm, điểm đến tiếp theo sẽ là Palais Mermonia!
Sigewinne:
Hai người đi gặp ngài Neuvillette sao? Hihi, vậy hãy giúp tôi và công tước chuyển lời hỏi thăm nhé.
Wriothesley:
Chuyển lời của cô là được rồi.
Sigewinne:
Dù sao thì đây cũng là phép lịch sự mà.
Wriothesley:
Cũng phải... Nghe nói Palais Mermonia dạo này bận rộn đến đáng sợ, tôi cũng hy vọng vị thẩm phán tối cao đó sẽ không bị áp lực quá.
Nói chuyện với Neuvillette
Paimon:
Woa, Palais Mermonia hôm nay náo nhiệt vậy...
Sedene:
Đứng lại! Hửm, là hai vị sao? Xin lỗi, ngài Neuvillette nói sẽ luôn chào đón hai vị bất cứ lúc nào...
Isadora:
Làm phiền chút, có thể giúp tôi xem bản báo cáo này không?
Sedene:
Đến ngay đây! Xin lỗi, tôi có việc gấp, hai vị tự đến chỗ ngài Neuvillette nhé.
Paimon:
Mọi người đều rất bận, xem ra dạo này cũng nhiều chuyện xảy ra nhỉ...
Paimon:
Neuvillette!
Neuvillette:
Xin chào! Rất vui được gặp hai vị, nhưng xin hãy đợi một lát, tôi đang có việc gấp cần xử lý.
Neuvillette:
Cứ ngồi thoải mái, muốn uống gì thì nói với cô Melusine ở ngoài kia là được.
Paimon:
Chúng tôi vừa ăn no rồi, yên tâm đi.
Neuvillette:
Ừm, vậy thì tốt.
Paimon:
Chúng ta qua đó nghỉ ngơi, đợi anh ấy xong việc thôi.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Được, như vậy cũng khá ổn rồi.
Paimon:
Xong việc rồi à?
Neuvillette:
Đúng vậy. Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu.
Neuvillette:
Hôm nay chắc là ngày mãn hạn, có thể rời khỏi Pháo Đài Meropide nhỉ. Xem ra hai vị đã làm xong hết thủ tục rồi.
Paimon:
Đúng vậy, nên chúng tôi mới lập tức tới đây tìm anh đó.
Bạn và Paimon thuật lại sự việc rò rỉ Biển Khởi Nguyên lần trước, cùng vô số chuyện xảy ra ở Pháo Đài Meropide, và cả giấc mơ về Childe...
Neuvillette:
Hmm, cá voi khổng lồ...
Paimon:
Anh biết đó là thứ gì không?
Neuvillette:
Nghe hai vị kể thì đó không phải là nước bình thường, mà tính chất gần hơn với Nước Biển Khởi Nguyên hơn.
Neuvillette:
Dù xét về kích thước hay hình thái, thì con cá voi đó đều không được sinh ra trong môi trường nước bình thường ở Teyvat. Vì vậy... Childe hiện tại có thể đang bị Nước Biển Khởi Nguyên bao bọc.
Paimon:
Bị Nước Biển Khởi Nguyên bao bọc sao!? Làm sao anh ta vào được tận đó vậy?
Nhà Lữ Hành:
Anh ta không phải người Fontaine, nên sẽ không bị hòa tan.
Paimon:
Bị Nước Biển Khởi Nguyên bao bọc... Vậy lẽ nào... là đang ở trong Biển Khởi Nguyên sao?
Neuvillette:
Cũng không hẳn là không thể, nhưng người thường sẽ không làm được chuyện này. Tôi cũng không nghĩ ra tại sao anh ta có thể vào được Biển Khởi Nguyên.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn chuyện khác muốn hỏi anh.
Neuvillette:
Xin cứ nói.
Nhà Lữ Hành:
Chấn động ban nãy là sao vậy?
Paimon:
Đúng đó, tôi cũng cảm nhận được luôn!
Paimon:
Chúng tôi đã hỏi công tước, anh ấy nói chấn động kiểu này không bắt nguồn từ dưới nước, mà là ở trên bờ. Chúng tôi nghĩ chắc anh sẽ biết rõ hơn.
Neuvillette:
Tôi cũng vừa nhận được báo cáo liên quan đến chuyện này, vừa nãy cũng là bận xử lý nó.
Neuvillette:
Chấn động đúng là bắt nguồn từ trên đất liền, gần Thị Trấn Poisson. Sau khi xảy ra chấn động, mực nước xung quanh Thị Trấn Poisson đã dâng lên rất nhanh.
Paimon:
Mực nước dâng lên sao? Nguy quá, mọi người ở đó...
Neuvillette:
Cũng may, hiện tượng nước dâng chỉ là ngắn hạn, đến nay cơ bản đã rút hết. Nhưng tôi có một dự cảm không lành.
Neuvillette:
Nếu biến động lần này liên quan tới việc Nước Biển Khởi Nguyên rò rỉ, vậy thì thảm họa mà Thị Trấn Poisson phải đối mặt sẽ tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Paimon:
Navia chắc đang ở Thị Trấn Poisson nhỉ? Chúng ta phải đi tìm cô ấy thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tổng bộ Spina di Rosula cũng ở đó.
Neuvillette:
Tôi cũng muốn đến hiện trường ngay lập tức, nhưng giờ chưa đi được. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị phương án đề phòng thảm họa cho các khu vực bờ biển xung quanh, tránh xảy ra các tình huống nghiêm trọng hơn nữa.
Neuvillette:
Đành phiền hai vị qua đó trước rồi. Tôi xử lý xong việc ở đây sẽ tới hiện trường gặp hai vị ngay.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cứ như vậy đi.
Paimon:
Vậy chúng ta tranh thủ xuất phát thôi!
Neuvillette:
Phải chú ý an toàn đấy.
Đến Thị Trấn Poisson
Paimon:
Ôi trời... Ở đây sao lại thành ra thế này...?
Nhà Lữ Hành:
(Những căn nhà xung quanh... Trông thảm quá...)
Nhà Lữ Hành:
(Đường phố không bóng người. Lẽ nào mọi người đều bị... Không, không được nghĩ như vậy.)
Paimon:
Navia chắc vẫn ở đây nhỉ? Mau đi tìm cô ấy xác nhận đi... Không đúng, phải xác nhận tình hình của cô ấy đã!
Tìm Navia trong Thị Trấn Poisson
Paimon:
Đi đến đây rồi vẫn chưa thấy ai, tôi... tôi thấy sợ quá...
Nạn Nhân Thảm Họa - Nam:
Hức! Những ngày tháng sắp tới phải sống sao đây!?
Paimon:
Có người trên nóc nhà kìa...
Thành Viên Spina di Rosula:
Ngồi yên, đừng động đậy. Chúng tôi lên ngay đây, cố giữ thăng bằng nhé!
Nạn Nhân Thảm Họa - Nam:
Ờ ờ... Được... Nhanh lên nhé!
Cha Của Desyree:
Hic... Đã ngần này tuổi rồi, một mình cha phải sống sao đây...
Cha Của Desyree:
Huhu... Desyree...
Paimon:
Nhìn ông ấy đau buồn thật, hic.
Nạn Nhân Thảm Họa - Nữ:
Chân của tôi... Ôi, chân tôi...
Nạn Nhân Thảm Họa - Nữ:
Sớm biết vậy đã không nhúc nhích nữa rồi. Đau quá...
Thành Viên Spina di Rosula:
Cố gắng thêm chút, đội cứu hộ sắp tới rồi! Nắm lấy tay tôi đi, sẽ đỡ hơn đấy!
Tiếp tục tìm kiếm Navia
Paimon:
Thấy rồi! Navia đang ở bên đó!
Paimon:
Này...! Navia...! Cô không sao chứ?
Navia:
...
Navia:
Hai vị đến rồi à?
Paimon:
Chúng tôi nghe nói Thị Trấn Poisson xảy ra chuyện, nên đã lập tức đến đây.
Navia:
Như hai vị thấy đấy, mực nước đột nhiên dâng cao, gây ra không ít rắc rối.
Thành Viên Spina di Rosula:
Cô chủ! Có một cư dân bị thương ở chỗ tòa kiến trúc phía đông nam. Chúng tôi đã đưa anh ấy đến khu vực an toàn rồi, nhưng hiện giờ đang không có thuốc...
Navia:
Bị thương à? Có nghiêm trọng không?
Thành Viên Spina di Rosula:
Có vẻ là gãy chân do bị ngã. Anh ta sợ độ cao, khi nước dâng đã bất chấp tất cả leo lên nóc nhà, sau khi nước rút nhìn thấy mặt đất sợ quá nên đã...
Navia:
...Đã nhảy xuống, phải không?
Navia:
Tìm đội trưởng Tiểu Đội 1, bảo anh ấy đưa người bị thương đi gặp bác sĩ đi. Anh ấy biết sẽ phải đi đâu.
Thành Viên Spina di Rosula:
Rõ! Còn nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ của đội trưởng Tiểu Đội 1, từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm!
Navia:
Được, giao cho anh đấy.
Navia:
Xin lỗi, vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Paimon:
Thị Trấn Poisson... hmm...
Navia:
À, tình hình của Thị Trấn Poisson... Để tôi giải thích rõ cho hai vị.
Navia:
Lúc sớm, chúng tôi bỗng nghe thấy một âm thanh rất lớn. Ban đầu mọi người đều chỉ nghĩ có thứ gì đó phát nổ dưới cống thoát nước, nhưng rất nhanh nước đã tràn ra khắp nơi.
Navia:
Thứ nước đó có chút kỳ lạ, màu sắc trông như Nước Biển Khởi Nguyên vậy. Một số người không ý thức được mức độ nghiêm trọng, chỉ coi đó là nước rò rỉ bình thường.
Navia:
Họ vẫn cứ đứng trên nước... Nhưng khi nước dâng lên, những người không kịp tránh khỏi đã lập tức biến mất. Họ đã bị hòa tan rồi...
Navia:
Những người ý thức được chuyện gì đang xảy ra đã bắt đầu tháo chạy, tìm mọi cách để trốn lên chỗ cao. Có người bị thương do giẫm đạp, người thì rơi từ trên cao xuống...
Navia:
Dù Spina di Rosula đã bắt đầu công việc cứu nạn với tốc độ nhanh nhất, nhưng thị trấn vẫn liên tục xảy ra thương vong. Cũng may, một lúc sau thì nước rút dần, cuộc khủng hoảng cũng kết thúc.
Navia:
Lần nước dâng này có chứa Nước Biển Khởi Nguyên, hiện giờ khu vực còn tích nước phía dưới Thị Trấn Poisson vẫn đang rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, tôi đã yêu cầu mọi người ở đó nhanh chóng di dời.
Navia:
Ai mà biết được chuyện này có xảy ra nữa không chứ. Chúng tôi chỉ đành dốc hết sức giúp đỡ di tản người dân thôi. Người của tôi vẫn đang kiểm tra tình hình, lát nữa sẽ có kết quả.
Paimon:
Thật đáng sợ... Tôi sợ nhất là những chuyện không rõ lúc nào sẽ xảy ra đó. Hic...
Navia:
...Đúng là rất đáng sợ. Tôi cũng ước mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ.
Paimon:
Navia, có việc gì chúng tôi có thể làm được không?
Navia:
Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ trong tình cảnh hoạn nạn này. Tấm lòng này của hai vị... tôi cũng không biết phải bày tỏ lòng cảm ơn như thế nào.
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã! Người ở đây có vẻ hơi ít thì phải...?)
Paimon:
Đừng nói vậy, chúng ta đều là bạn bè mà...
Nhà Lữ Hành:
Đúng rồi, Melus và Silver đâu?
Navia:
...
Thành Viên Spina di Rosula:
Đại tiểu thư! Bên này có chuyện rồi!
Navia:
Tôi đến ngay!
Navia:
Xin lỗi, tôi phải đi một lát đã.
Paimon:
Cô ấy đi rồi... Với tình hình hiện giờ, khó trách sao cô ấy lại bận như vậy...
Nhà Lữ Hành:
...
Navia chạy qua chạy lại trò chuyện với rất nhiều người để sắp xếp công việc. Mọi quyết định của cô ấy đều rất hợp lý, nhưng tâm trạng thì lại khá nặng nề...
Navia:
...Được rồi, cơ bản là đã kiểm tra và cứu nạn xong. Vừa nãy còn có thêm viện trợ nữa, tôi có thể rảnh rỗi chút để lo chuyện cá nhân rồi.
Navia:
Đương nhiên vẫn không thể lơ là, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ yêu cầu người của Spina di Rosula luôn túc trực bên mọi người.
Navia:
Nhà Lữ Hành, Paimon, có thể cùng tôi tới mộ của cha được không?
Paimon:
Hả? Bây giờ sao?
Nhà Lữ Hành:
...Tôi hiểu rồi.
Navia:
Cảm ơn.
Nói chuyện với Navia
Navia:
...Ít người thật.
Paimon:
Thời gian này, cộng thêm tình hình của Thị Trấn Poisson, chắc sẽ không ai tới tảo mộ nhỉ...
Navia:
Đúng vậy. Đã đến nước này rồi, người còn sống đều đã kiệt sức. Dù có muốn tới đây nói vài câu với người đã khuất cũng lực bất tòng tâm.
Paimon:
Navia...
Nhà Lữ Hành:
Đừng gắng gượng nữa.
Navia:
...
Navia:
Hic...
Paimon:
Navia?! Sao đột nhiên lại...
Navia:
Xin lỗi, tôi... thực sự...
Navia:
Melus và Silver... sẽ không thể quay trở về nữa...
Navia:
Cha ơi, con phải làm sao đây...?
Paimon:
Hả?! Sao lại thế chứ!?
Navia:
Kế hoạch cứu hộ... mọi người nhất trí thông qua, nhưng suy cho cùng cũng do tôi khởi xướng...
Navia:
Vì giúp đỡ người dân di tản, nên họ đã rút lui quá muộn...
Navia:
...Và bị nước biển nhấn chìm mất rồi... Huhu....
Paimon:
Chúng ta... phải làm sao đây?
Navia:
Tôi quen họ lâu như vậy... Tôi biết họ sẽ không sợ hãi chuyện này... Nhưng mà, nhưng mà...
Navia:
Cho dù là cha thì ít nhất còn có thi thể để tổ chức tang lễ. Còn Melus và Silver lại hoàn toàn... Tôi thực sự không thể chịu đựng được...
Navia chìm vào ký ức. Cô ấy nhớ lại cảnh tượng cùng Silver và Melus tới dọn mộ cho cha...
Melus:
Sau cơn mưa, mọi thứ trông đều rất sạch sẽ, dù là phần mộ cũng vậy. Rõ ràng là đang ở trước mộ của ngài Callas, vậy mà lại muốn uống một ly rượu vang.
Silver:
Dễ hiểu thôi, dù sao thì phong cảnh ở đây cũng khá đẹp mà.
Navia:
Ai mà không muốn chứ. Mỗi lần đến thăm cha, tôi đều muốn mang thứ gì đó tới. Chúng ta cắm trại một chút chắc cha sẽ không giận đâu nhỉ?
Melus:
Yên tâm đi, ngài ấy sao có thể giận đại tiểu thư chứ.
Melus:
...Có điều, phần mộ là vườn nhà của người đã khuất. Dù là ai thì sớm muộn cũng sẽ phải đến xứ này thôi.
Silver:
Không lẽ chú định mua trước một mảnh à?
Melus:
Haha, không cần thiết. Sau này nếu tôi chết, hy vọng đại tiểu thư sẽ đồng ý chôn tôi bên cạnh ông chủ.
Navia:
Này, sao đột nhiên lại nói chuyện này chứ!
Melus:
Không đùa đâu. Như vậy mỗi khi cô chủ tới tảo mộ cho ông chủ, tôi cũng sẵn tiện gặp được cô chủ luôn.
Silver:
Nói hay lắm. Vậy tôi chọn chỗ còn lại cạnh ông chủ nhé.
Melus:
Trừ đại tiểu thư ra, hai chúng tôi cũng xứng đáng được xem là trợ thủ trái phải bên cạnh ông chủ rồi, phải không?
Silver:
Tôi nghĩ là xứng đáng đấy.
Navia:
Hahaha, sao đột nhiên lại nói chuyện này chứ! Thật là, được rồi, tôi nhớ rồi.
Navia:
Nhưng những lời này tôi không thích đâu. Gì mà sẵn tiện gặp chứ, cả hai đều xứng đáng để cô chủ như tôi đích thân đến thăm đấy.
Navia:
Rõ ràng tôi đã hứa với họ rồi... Thế mà giờ đây lại thất hứa.
Navia:
...
Navia:
Xin lỗi, để hai vị phải chê cười rồi. Thật ra bình thường tôi không hay khóc đâu... Thật đấy.
Paimon:
Tôi... tôi không biết nên an ủi thế nào cho phải, nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác của cô...
Navia:
Tôi luôn cảm thấy nguyện vọng của bản thân đều sẽ thành hiện thực. Nhưng giờ nghĩ lại thì không hẳn đều dựa vào bản thân, rất nhiều chuyện đều do có người khác giúp đỡ mới có thể hoàn thành.
Navia:
Melus và Silver đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng đến cuối cùng tôi lại không thể giúp được gì cho họ.
Navia:
...Tôi thật có lỗi.
Paimon:
Navia muốn ở lại đây bao lâu cũng được, chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô.
Nhà Lữ Hành:
Ừm. Chúng tôi sẽ ở lại đây.
Navia:
Cảm ơn. Điều này... rất quan trọng với tôi bây giờ.
Navia:
À, đây là danh sách tử nạn trong sự cố Thị Trấn Poisson.
Paimon:
Aubenas, Cannes, Bernette, Giverny... Francine, Korina... Desyree, Joinville... Jolienne, Essonnes... còn cả Melus và Silver nữa.
Paimon:
Tình hình cũng không quá tệ như tưởng tượng... nhưng mà...
Navia:
Không sao, tôi biết Paimon đang nghĩ gì. Danh sách tử nạn đúng là khả quan hơn dự tính, nhưng cái giá là chúng ta đã mất Melus và Silver.
Navia:
...Nếu nói về mặt kết quả, thì đây có thể coi là chuyện tốt.
Nhà Lữ Hành:
Không có ai đáng phải hy sinh cả.
Paimon:
Đúng vậy! Đừng nghĩ như thế. Một mạng người cứu một mạng người, dù là sự thật, nhưng sao có thể coi là một dạng "trao đổi" được chứ.
Paimon:
Melus và Silver không phải "cái giá" để hy sinh cho bất kỳ ai cả. Họ chính là những anh hùng!
Navia:
...Ừm. Cảm ơn, Paimon.
Navia:
Hai câu nói vừa nãy rất hay, tôi sẽ ghi nhớ.
Paimon:
Hmm? Hả? Thật sao?
Một hình bóng bất ngờ xuất hiện tại đây...
???:
Lâu rồi không gặp, tài ăn nói quả nhiên có tiến bộ đấy.
Paimon:
Arlecchino? Sao cô lại tới đây?
Navia:
Xin chào, mọi chuyện thuận lợi chứ?
Arlecchino:
Ừm. Người của tôi đã chấp hành nhiệm vụ theo yêu cầu của tiểu thư Navia. Hiện người dân của Thị Trấn Poisson đều đã được cứu, đang chuẩn bị di tản đến nơi cao hơn.
Arlecchino:
Về chuyện vật tư thì cô cũng đừng lo, đều đã chuẩn bị xong rồi.
Navia:
Vô cùng cảm ơn.
Paimon:
Đợi đã, hai người quen biết nhau à?
Arlecchino:
Cũng chưa lâu lắm, phải không tiểu thư?
Navia:
Ừm... Người ta hay nói đây là cuộc gặp gỡ bất ngờ đúng không? Chỉ có điều lần này không thích hợp lắm... Dù sao thì tôi cũng không ngờ là Quan Chấp Hành Fatui Arlecchino sẽ chủ động tìm đến tôi.
Navia:
Nhờ có Arlecchino mà Spina di Rosula đã nhận được chi viện rất lớn từ Fatui, từ đó mới có thể hoàn thành việc cứu nạn và di tản với tốc độ nhanh như hiện tại.
Arlecchino:
Giúp đỡ lẫn nhau là một trong những quy tắc bắt buộc để phát triển tốt đẹp. Chúng ta đều hoạt động ở Fontaine, cho nên đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Arlecchino:
Tuy nhiên, cô sắc sảo hơn những gì cô thể hiện đấy, chắc cô hiểu ý tôi nhỉ?
Navia:
Chuyện thăm dò nhau trước khi hợp tác cũng chỉ là bất đắc dĩ, xin hãy lượng thứ. Spina di Rosula chưa từng hợp tác sâu với Fatui, việc hiểu rõ đối tác là chuyện rất quan trọng đối với chúng tôi.
Navia:
Thuộc hạ của tôi báo cáo là đã nhìn thấy binh sĩ Fatui thay phiên nhau quan sát và ghi chép dữ liệu nước ở khắp nơi, còn chuẩn bị lượng lớn vật tư để phòng chống thiên tai nữa... Tôi thực sự rất bất ngờ đấy.
Arlecchino:
Trước mặt người chứng kiến như tiểu thư đây thì tôi cũng không cần phải khoe khoang gì. Sự thật là như vậy đấy, thân là tổ chức hùng mạnh, dù làm việc xấu hay việc tốt thì năng lực của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi.
Arlecchino:
Trước đây tôi cũng từng nói với Nhà Lữ Hành, rằng tôi biết về lời tiên tri, và muốn ngăn chặn thảm họa xảy ra.
Arlecchino:
Giúp đỡ Spina di Rosula là bước đầu tiên mà Fatui có thể làm. Vì vậy cô cũng không cần phải cảm thấy bị áp lực về chuyện này, cứ đón nhận thành ý là được. Biết đâu trong tương lai cô sẽ giúp được tôi giống như vậy đấy.
Navia:
Nếu không có cô, danh sách thương vong chắc sẽ dài hơn rất nhiều rồi... Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này.
Arlecchino:
Ngoài ra, tôi rất tiếc về chuyện của hai quý ngài Melus và Silver. Tôi cũng ước rằng nhân lực của mình đã đến sớm hơn để không xảy ra sự cố đáng tiếc này.
Navia:
Đừng nói vậy... Không có chuyện gì nên hay không nên cả, cô và người của cô đều đã cố gắng hết sức rồi.
Navia:
Giống như Paimon đã nói, Melus và Silver không phải là cái giá để hy sinh vì ai đó. Họ chỉ là... tự lựa chọn trở thành anh hùng.
Navia:
Trước đây tôi không thích cách nói kiểu này, như thể đang nói điều gì đó cao quý để xoa dịu nỗi đau vậy. Nhưng đến lúc này, ngoài những câu từ đó ra... đúng là không còn gì thích hợp hơn nữa.
Arlecchino:
Đúng vậy. Hy vọng cô đừng đau buồn quá, tiểu thư Navia.
Arlecchino:
Nguồn sống của người Fontaine là nước, cũng sẽ gặp nạn vì nước. Chẳng trách mọi người luôn nói lời tiên tri là nhân quả. Đáng tiếc, tôi chưa từng thích quan điểm này.
Navia:
Cô là kiểu người sẽ đứng lên thay đổi số phận, đúng chứ?
Arlecchino:
Đương nhiên, nên giờ tôi phải đến Khách Sạn Bouffes d'ete một chuyến. Tôi vẫn còn một số việc phải làm, lũ trẻ cũng cần được chăm sóc.
Arlecchino:
À, Nhà Lữ Hành, Paimon, còn một chuyện nữa.
Paimon:
Hóa ra đây không phải tình tiết cố định sao? Tôi còn tưởng cô bảo chúng tôi tiễn cô một đoạn để nói chuyện riêng chứ!
Arlecchino:
Đó cũng là kỹ năng trò chuyện khéo léo, tôi rất thích dùng vào những lúc cần thiết. Nhưng hôm nay thì không, tiểu thư Navia không cần phải tránh mặt.
Arlecchino:
Nhà Lữ Hành, chắc cậu còn nhớ tôi từng nói là chúng ta sẽ hợp tác khi có cơ hội chứ.
Arlecchino:
Chúng ta đều rõ là Biển Khởi Nguyên đã xuất hiện vấn đề nào đó. Lần trước là van dẫn ra biển của Pháo Đài Meropide, lần này là mực nước trong Thị Trấn Poisson... Tất cả đều là tín hiệu.
Nhà Lữ Hành:
Nên đã tới lúc hợp tác rồi sao?
Arlecchino:
Đúng vậy. Tôi muốn chia sẻ cho cậu một thông tin mới nhất từ mạng lưới tình báo của Căn Nhà Hơi Ấm.
Arlecchino:
Trong những lần điều tra gần đây, có đứa trẻ nói đã phát hiện ra một di tích nằm gần Thị Trấn Poisson. Di tích đó có niên đại khá lâu, rất đáng để điều tra về mọi mặt.
Arlecchino:
Xét về mặt thời gian, nó có thể liên quan tới lời tiên tri và thảm họa. Tình hình hiện tại rất cấp bách, bất cứ thông tin liên quan nào cũng vô cùng quý giá.
Arlecchino:
Ban đầu, người của tôi đến Thị Trấn Poisson là để chuẩn bị cho việc điều tra di tích, nhưng không ngờ ở đây lại xảy ra thảm họa... Nên bây giờ chúng tôi ưu tiên cho công tác cứu nạn trước.
Navia:
Thì ra là vậy...
Arlecchino:
Tôi định sẽ đưa lũ trẻ đi cùng, nhưng Lyney, Lynette và Freminet đều đã được cử đến nơi cao để tiếp ứng cho cư dân từ Thị Trấn Poisson rồi.
Arlecchino:
Lyney nói là ngoài Căn Nhà Hơi Ấm ra, thì cậu chính là người mà chúng tin tưởng nhất.
Arlecchino:
Vì vậy, tôi muốn ủy thác nhiệm vụ này cho cậu.
Arlecchino:
Thành viên trong Căn Nhà Hơi Ấm thường gọi nhau là người thân. Lyney, Lynette và Freminet nói dù không phải người của Căn Nhà Hơi Ấm, nhưng cậu và Paimon cũng là người thân của chúng.
Arlecchino:
Tình bạn này chân thành ra sao, chắc tôi không cần nói cậu cũng cảm nhận được.
Paimon:
Thấy cũng có chút vui đó...
Arlecchino:
Tin tình báo đó của tôi có thể bán được giá cao đấy. Nhưng cậu là người thân của lũ trẻ, chia sẻ nó cho cậu cũng là điều nên làm.
Paimon:
Hiểu rồi, vậy là phải đến di tích đó một chuyến đúng không? Cứ giao cho chúng tôi!
Navia:
Làm phiền chút, tôi có thể đi cùng không?
Arlecchino:
Tiểu thư Navia cũng muốn đi cùng sao?
Paimon:
Không được! Bây giờ tâm trạng của Navia không được tốt, cần phải nghỉ ngơi!
Navia:
Đúng là tôi đang rất đau lòng, nhưng tôi không thể cứ thế quay về ngồi trên ghế ngẩn ngơ được.
Navia:
Thiên tai đang ở trước mắt, có chán nản cũng không ích gì. Thân là người kế thừa, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha.
Navia:
...Hơn nữa, chuyện này cũng là vì tôi. Tôi phải làm gì đó để bản thân quên đi, không nghĩ đến Melus và Silver nữa.
Nhà Lữ Hành:
(...Navia rất kiên cường, nhưng cô ấy cũng cần có người ở bên. Nếu cùng đi điều tra thì chúng ta sẽ có thể ở cạnh cô ấy.)
Arlecchino:
Nếu tiểu thư đã nói vậy thì tôi sẽ không phản đối. Nhà Lữ Hành, ý kiến của cậu thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đồng ý hành động cùng Navia.
Arlecchino:
Vậy thì phế tích nằm ở phía nam Thị Trấn Poisson, đây là bản đồ.
Paimon:
Được, cứ giao cho ba người chúng tôi! Lát nữa chuẩn bị xong sẽ xuất phát ngay.
Dù đó là "Focalors" trước mặt Neuvillette, hay là "Furina" trước mặt bạn, thì cả hai đều đang diễn cùng một vở kịch. Chân tướng cuối cùng sẽ được ẩn giấu trong đây...
Hoàn thành cuộc trò chuyện trong ý thức của Focalors
Neuvillette:
Cô...
Furina?:
Phụt... hahaha...
Furina?:
...Xin lỗi, chỉ là tôi rất thích vẻ kinh ngạc của anh lúc này, nên bất giác cười lớn một tiếng thôi.
Neuvillette:
Cô không phải Furina... Cô rốt cuộc là ai?
Focalors:
Ừm, trông anh kinh ngạc như vậy, chứng tỏ tôi đã lừa được mọi người rồi. Rất rõ ràng, tôi chính là ma thần Focalors!
Neuvillette:
Ma thần Focalors... Sao cô lại lừa chúng tôi?
Focalors:
Ừm, mục đích của tôi đương nhiên không phải là để đánh lừa mọi người rồi. Đối tượng thực sự mà tôi muốn đánh lừa...
Focalors:
...Là "Thiên Lý".
Neuvillette:
Đánh lừa Thiên Lý...
Focalors:
Chính là lời tiên tri đó, rất phiền phức phải không? Tất cả mọi người đều bị hòa tan, Fontaine sẽ bị nhấn chìm...
Focalors:
Khi Thủy Thần tiền nhiệm, cũng chính là Egeria giao phó lời tiên tri này lại cho tôi, tôi cũng thấy... chuyện này rất hóc búa.
Focalors:
Cô ấy biết rõ, cảnh tượng trong lời tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra.
Focalors:
Thân là một trong bảy vị chấp chính trần thế, cô ấy biết rất rõ là không thể đối đầu với Thiên Lý.
Focalors:
Chuyện này hoàn toàn không thể giải quyết, anh nói có phải không?
Focalors:
Tôi ở một mình dưới đáy biển suy nghĩ rất lâu, đến khi vỏ sò bên cạnh bắt đầu nhả bong bóng thì mới nghĩ ra được một cách duy nhất.
Focalors:
Chỉ có đánh lừa được Thiên Lý mới có thể giải cứu mọi người khi lời tiên tri xảy ra.
Focalors:
Tôi đúng là thiên tài mà, cũng chính vì vậy mà Egeria mới chọn tôi làm người kế nhiệm.
Focalors:
Kể ra thì, cô ấy đem nhiệm vụ giải cứu đất nước, trách nhiệm của Thủy Thần, thậm chí là cả nguyên tội "tạo ra con người", tất cả đều giao hết lại cho tôi.
Focalors:
Haiz... Thật hết cách, ai bảo tôi từng là một trong những gia quyến Tinh Linh Nước Trong của cô ấy chứ?
Neuvillette:
Cũng có nghĩa... cô từng là Tinh Linh Nước Trong được Egeria biến thành con người sao?
Focalors:
Đúng vậy, trở thành con người là ước mơ xưa nay của tôi, đến giờ vẫn vậy. Trong mắt tôi, sự tồn tại của loài người vốn đã là một vở kịch tuyệt vời rồi.
Focalors:
Sau khi trở thành thần, tôi đã phân tách "thần cách" ra khỏi tinh thần và thể xác của mình, chỉ để lại một bản thể con người giống như vừa được sinh ra vậy.
Focalors:
Trước mặt anh bây giờ, chính là "thần cách" đó của tôi. Còn tôi ở hình dạng con người, tôi đã đặt tên cho cô ấy là Furina.
Focalors:
Cô ấy chỉ có những cảm xúc hỷ nộ ái ố, khi ngông cuồng thì sẽ ngông cuồng, khi nhu nhược cũng sẽ nhu nhược...
Focalors:
Ưu điểm của cô ấy đều là những ưu điểm chỉ loài người mới có, và khuyết điểm cũng vậy.
Focalors:
Nhưng trong mắt tôi, Furina chính là một con người hoàn hảo. Cô ấy hoàn toàn giống với một con người thực sự, là hình mẫu lý tưởng của "bản thân tôi".
Focalors:
Sau đó, tôi đã nguyền rủa cô ấy.
Focalors:
...Tất cả đều vì hoàn thành kế hoạch đánh lừa Thiên Lý.
Neuvillette:
...
Focalors:
Còn nhớ không? Cảnh tượng sau cùng của lời tiên tri... Thủy Thần cô độc ngồi khóc trên ngai thần.
Focalors:
Để khiến cho lời tiên tri trông có vẻ như thực sự diễn ra, tôi đã mời diễn viên Furina đóng vai Thủy Thần trong lời tiên tri.
Focalors:
Dưới lời nguyền của tôi, chỉ cần "thần cách" còn tồn tại, thì Furina sẽ không bao giờ chết. Nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không được tận hưởng niềm hạnh phúc đáng có của một con người.
Focalors:
Cô ấy sẽ bị ép trở thành nữ chính trên sân khấu của Viện Ca Kịch, vĩnh viễn phải đóng vai thần linh của vở kịch này... Tất cả chỉ để khiến cho lời tiên tri trông có vẻ chân thực.
Focalors:
Giờ chắc anh đã hiểu tại sao tòa án của anh lại được gọi là "Viện Ca Kịch Epiclese" rồi chứ?
Neuvillette:
Nhưng mà... Furina đó rốt cuộc vẫn là con người.
Neuvillette:
Cho dù có được khả năng trường thọ, thì tâm trí của cô ấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ con người mà thôi.
Neuvillette:
Đối với cô ấy mà nói... Đây quả là sự giày vò đau khổ đến cùng cực.
Focalors:
Đúng vậy. Mặc dù Furina chính là "tôi" phiên bản con người, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ xin lỗi chính mình một cách đàng hoàng.
Focalors:
Năm trăm năm nay với cô ấy mà nói...
Focalors:
Quả là một vở kịch rất dài, rất cô độc và vô cùng đau khổ...
Bước vào ý thức của Furina
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...? Mình vẫn đang ở trong Viện Ca Kịch sao? Không, không đúng...)
Nhà Lữ Hành:
(Khi nãy hình như mình đã chạm vào... nước mắt của Furina? Nước mắt chính là thứ chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nhất...)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu khả năng cảm nhận nguyên tố Thủy đủ mạnh, nó sẽ liên kết ý thức, giống như với Tinh Linh Nước Trong ở Đài Phun Nước Lucine vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào nơi này... là thế giới nội tâm của Furina sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Furina? Cô ấy đang làm gì trên sân khấu vậy? Chờ đã, có lẽ cô ấy không phải Furina, mà chỉ là hình chiếu "nội tâm" của cô ấy thôi.)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu có thể trò chuyện trực tiếp với nội tâm, chắc sẽ dễ dàng lấy được thông tin cần thiết nhỉ.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình muốn tìm đáp án... Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Để thử trò chuyện với cô ấy xem sao.)
Nói chuyện với Furina
Furina:
Hmm? Ai cho phép ngươi lên sân khấu này thế? Là vị thần Focalors, ta hiểu sự ngưỡng mộ của ngươi dành cho ta, nhưng cũng mong ngươi đừng phá hỏng quy tắc.
Furina:
Được rồi, ta không có ý định trừng phạt ngươi, nên không cần ngươi phải báo cáo danh tính. Đi đi, đừng làm phiền ta biểu diễn.
Đừng nhìn tôi nữa, đừng nhìn tôi nữa...
Furina:
Hừm. Đừng đùa giỡn, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao?
Dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được, hãy để sân khấu tối đi, để ánh đèn chiếu ngừng lại...
Furina:
Ta là Focalors, vô số cặp mắt của người Fontaine đều đang hướng về ta. Ta phải luôn thể hiện ra dáng vẻ tao nhã và cao quý nhất.
Tôi sẽ có thể... trở về "chính mình"...
Nhà Lữ Hành:
(Không ổn. Nội tâm của cô ấy cũng đang "biểu diễn" vai Thủy Thần, hoàn toàn không thể giao tiếp...)
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc là quyết tâm như thế nào mới khiến nội tâm và tiềm thức cô ấy dựng lên một phòng tuyến như thế này chứ?)
Nhà Lữ Hành:
(Mình phải nghĩ cách...)
Xem Furina biểu diễn
Nhà Lữ Hành:
(Những ánh đèn đều đã tắt. Có lẽ trong lòng Furina, những ánh đèn này đại diện cho ánh nhìn của mọi người lên cô ấy.)
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì, khi nãy hình như mình nhận được gợi ý gì đó. Lẽ nào đó là giọng nói thực sự trong lòng Furina sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Hmm...? Vé? Rơi ở đây từ khi nào vậy?)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra vở kịch sắp bắt đầu rồi. Để tôi xem nội tâm thực sự của cô nào, Furina.)
Xem vở kịch thứ nhất
Màn 1 - Phía Trước Gương - Furina
???:
Furina... Furina...?
Furina:
Hả? Ai? Là ai đang gọi ta? Ngươi ở đâu?
Người Trong Gương:
Đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, tôi ở ngay trước mặt cô đây.
Furina:
Không, không đúng! Sao lại thế này? Cô... cô chính là tôi ở trong gương sao?
Người Trong Gương:
Ừm, gọi như vậy cũng được. Vậy thì tôi chính là "cô ở trong gương".
Furina:
"Tôi ở trong gương"... Cô, cô tìm tôi có việc gì?
Người Trong Gương:
"Lời tiên tri"... Cô đã từng nghe qua chưa?
Furina:
Lời tiên tri gì chứ...? À, đợi đã, hình như tôi biết. Tuy tôi không rõ tại sao, nhưng có vẻ như nó đã có sẵn trong đầu tôi...
Furina:
"Tất cả mọi người đều sẽ bị hòa tan vào biển, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai thần. Lúc đó, tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa."
Người Trong Gương:
Ừm, đúng vậy. Cô nhớ rất rõ đấy.
Furina:
Chuyện này là thế nào? Ký ức của tôi dường như rất mơ hồ, nhưng duy nhất lời tiên tri này thì lại rất rõ ràng... Nội dung trong đó sẽ thực sự xảy ra sao?
Người Trong Gương:
Đúng vậy, đây cũng là lý do tôi đến tìm cô. Thảm họa của Fontaine sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, mọi chuyện sẽ tiến triển đúng theo lời tiên tri, không có đường thoát.
Furina:
Vậy chẳng phải rất nghiêm trọng sao, mọi người đều phải chết à? Là một người Fontaine, tôi cũng sẽ bị hòa tan phải không?
Người Trong Gương:
Haha... Đừng lo, thế giới này tồn tại những cuộc gặp gỡ bất ngờ, chính là để giúp người đời có cơ hội xoay chuyển tình thế. Giống như hôm nay cô gặp tôi vậy.
Người Trong Gương:
Tôi sẽ bày cho cô cách để cứu mọi người, nhưng... cô sẽ phải chịu một chút đau khổ...
Furina:
Hóa ra vẫn còn hy vọng sao? Ban nãy nói chuyện nghiêm trọng như vậy làm tôi sợ chết mất...
Furina:
Về chuyện đau khổ... Ừm... Tuy tôi đang không hiểu là tại sao tôi phải chịu đau khổ...
Furina:
Nhưng nếu lời tiên tri thành sự thật thì tôi cũng sẽ chết thôi, đúng không? Hơn nữa, "cuộc gặp gỡ bất ngờ" đã tìm đến tôi rồi.
Furina:
Nếu như có một cán cân, một bên là toàn bộ sinh mạng của người dân Fontaine, một bên là nỗi đau của tôi... Chắc cũng không cần nghĩ đến việc nó sẽ nghiêng về bên nào đâu nhỉ?
Người Trong Gương:
Haha... Cô đúng là con người hoàn hảo nhất, là "lý tưởng" của tôi.
Người Trong Gương:
Có lẽ đây chính là thứ "chính nghĩa" của cô chăng?
Furina:
Hửm...?
Người Trong Gương:
Không có gì. Nghe rõ đây, Fontaine lúc này vừa mất đi Thủy Thần, tôi muốn cô "diễn" vai Thủy Thần mới.
Furina:
Diễn vai... thần linh?
Người Trong Gương:
Đúng vậy. Cô phải luôn diễn vai đó, không được để bất kỳ ai nghi ngờ về thân phận của mình.
Người Trong Gương:
Nếu cô làm được, thì tôi sẽ có cách để đối phó với lời tiên tri... Nhưng một khi thân phận của cô bị bại lộ, thì hy vọng duy nhất cũng sẽ tiêu tan.
Furina:
Nhưng mà... phải làm sao mới được chứ? Dùng thân phận con người để diễn vai thần linh, lại không được phép bại lộ...
Người Trong Gương:
Yên tâm, cô không cần phải biến mình thành bộ dạng thần linh thực sự đâu. Cô chỉ cần diễn tốt vai thần linh trong mắt người đời là được.
Người Trong Gương:
Cô cũng là con người, có lẽ cô sẽ rõ về dáng vẻ đó.
Người Trong Gương:
Hãy nhớ, vấn đề khó khăn trước mắt của cô không phải là tìm hiểu về "thần tính", mà phải tìm hiểu cách để kiềm chế "nhân tính".
Furina:
Hmm... Vẫn có chút khó hiểu, nhưng tôi sẽ thử.
Furina:
Vậy, chuyện tôi đóng vai Thủy Thần này đến khi nào mới kết thúc?
Người Trong Gương:
Để hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ cô sẽ phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Và trước khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ không già đi.
Người Trong Gương:
Tôi hứa với cô, mọi chuyện sẽ kết thúc vào một phiên xét xử tựa như một vở kịch vĩ đại. Sau đó, tất cả mọi người đều sẽ được cứu.
Furina:
Xét xử sao... Nghe có vẻ thú vị và đáng mong đợi đấy.
Xem vở kịch thứ hai
Màn 2 - Diễn Văn Nhậm Chức - Furina
Furina:
(Phù... Tuy Sảnh Chính Luật sớm đã công bố thông tin mình tiếp nhận chức vụ Thủy Thần, nhưng đối mặt với dân chúng thế này, quả là lần đầu tiên...)
Furina:
(Diễn văn nhậm chức... Phải làm gì cho giống một vị thần đây? Thành thật mà nói thì mình chưa biết phải làm gì. Thôi thì thể hiện tự nhiên một chút vậy...)
Furina:
Lấy dũng khí.
Furina:
E hèm... Ưm, kính thưa quý vị, rất hoan nghênh quý vị đã có mặt tại Viện Ca Kịch Epiclese tối nay.
Furina:
Chắc mọi người cũng đã biết tin tôi sẽ tiếp nhận chức vụ Thủy Thần rồi nhỉ. Đúng vậy, tôi là Furina de Fontaine, là Thủy Thần mới của các vị.
Furina:
Thể hiện chân thành.
Furina:
Về việc trở thành thần linh mới của một quốc gia, tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi rất vinh hạnh được dẫn dắt mọi người.
Furina:
Thân là Ma Thần Focalors, đồng thời cũng là vị thần của chính nghĩa, tôi sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực để mang đến cho mọi người một thời đại của bình đẳng và công lý.
Furina:
Kết thúc lịch sự.
Furina:
Một lần nữa cảm ơn quý vị đã có mặt. Sau này nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến nào, hoan nghênh quý vị gửi thư góp ý đến Sảnh Chính Luật. Tương lai của Fontaine sẽ cần mọi người cùng nhau nỗ lực.
Furina:
(Vậy chắc là được rồi nhỉ...?)
Furina:
(Vốn dĩ tưởng mình sẽ bị nói lắp chứ. Cũng may, cuối cùng cũng đã thể hiện được suy nghĩ của bản thân một cách thuận lợi. Bây giờ thì...)
Khán Giả Nghi Hoặc:
Đây là Thủy Thần mới sao? Sảnh Chính Luật không lừa chúng ta đấy chứ...? Là một vị thần cao quý hơn cả con người, tôi còn tưởng cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn chứ...
Khán Giả Mỉa Mai:
Này, nghe thấy chưa? Khúc cuối cô ta còn bảo chúng ta đóng góp ý kiến đấy...
Khán Giả Thất Vọng:
Lẽ ra thần linh phải là đấng toàn năng mới đúng chứ? Không ngờ cô ta lại khiêm tốn như vậy... Thế thì khác gì con người tầm thường đâu nhỉ?
Khán Giả Nghi Ngờ:
Tôi đoán... Hình như không có Thủy Thần mới gì đâu, chắc là con rối do Sảnh Chính Luật đưa lên thôi!
Furina:
(Đợi đã... Chuyện gì vậy? Mọi người đều đang nghi ngờ mình sao? Cứ thế này thì nguy mất! Nếu bị vạch trần thì... sẽ không thể cứu được mọi người thoát khỏi lời tiên tri...)
Furina:
(Đúng rồi! "Mình ở trong gương" nói là... mình chỉ cần diễn tròn vai thần linh trong mắt con người...)
Furina:
(Bình tĩnh nào, Furina... Nghĩ kỹ xem, thứ người dân muốn, trong tưởng tượng của họ thì rốt cuộc thần linh sẽ trông như thế nào nhỉ?)
Furina:
(Mạnh mẽ và uy nghiêm, một hình tượng có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ... Hình tượng mà mình quyết định sẽ nhập vai...)
Furina:
...
Furina:
Hahaha... Không tồi đấy, các con dân của ta! Các ngươi như vậy thì mới xứng đáng với sự thống trị của Furina ta đây.
Furina:
Trước đây ta nghĩ nếu có một ngày, một con rối nhu nhược bước lên sân khấu và tuyên bố muốn làm chủ Viện Ca Kịch, không biết liệu các con dân của Fontaine có đồng thuận hay không?
Furina:
Giờ thì ta đã thấy rồi... Rất tốt, các ngươi không hề nhàm chán, rất có tư cách được cùng ta chứng kiến những màn xét xử tuyệt vời trong Viện Ca Kịch này!
Furina:
Được rồi, "màn biểu diễn" vừa nãy là món quà gặp mặt tặng cho các ngươi. Đây là màn ra mắt ta cho là phù hợp với bầu không khí của Viện Ca Kịch.
Furina:
Sau đây, ta sẽ đọc lại bài phát biểu!
Khán Giả Tỉnh Ngộ:
Hóa ra vừa nãy chỉ là biểu diễn thôi sao? Thảo nào... Tôi quên mất đây là Viện Ca Kịch luôn rồi...
Khán Giả Công Nhận:
Vị thần mới quả là cá tính! Tuy có chút bất ngờ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn vẻ nhu nhược khi nãy...
Khán Giả Hài Lòng:
Một vị thần vừa thú vị lại vừa quyết đoán. Tốt quá, có thể yên tâm vào tương lai rồi...
Furina:
(Dư luận đã đổi chiều rồi. Cứ theo cách này mà đọc lại diễn văn nhậm chức vậy...)
Furina:
Lấy dũng khí.
Furina:
Niềm tin vững vàng.
Furina:
Được rồi, các con dân thân yêu của ta. Dù các ngươi có thừa nhận và tin tưởng hay không, thì cũng phải giữ lòng nhiệt huyết của mình với chính nghĩa!
Furina:
Nghe nói tội lỗi của đất nước này đã không thể nào thanh tẩy được nữa. Đúng lúc lắm, hãy để cho chính nghĩa được nở rộ giữa một rừng tội ác nào!
Furina:
Thể hiện chân thành.
Furina:
(Không ổn... Cứ như vậy sẽ lại bị nghi ngờ. Phải diễn vai thần linh trong tưởng tượng của người Fontaine.)
Furina:
Thể hiện khoa trương.
Furina:
Cán cân trong tay vị thần chính nghĩa không nên nặng nề như thế. Một bên của nó chứa đựng bình đẳng và công lý, bên còn lại sẽ đầy ắp tiếng hò reo và ca ngợi.
Furina:
Hãy để chúng ta lấy luật pháp làm lời cầu nguyện, dùng xét xử để hành lễ. Hãy đốt lên ngọn lửa trại, cùng uống cạn ly rượu vì tương lai của Fontaine nào!
Furina:
Kết thúc lịch sự.
Furina:
(Không ổn... Cứ như vậy sẽ lại bị nghi ngờ. Phải diễn vai thần linh trong tưởng tượng của người Fontaine.)
Furina:
Kết thúc gây sốc.
Furina:
Trên thế giới này không có thứ gì là không thể xét xử. Chỉ cần các ngươi... con dân của ta vững tin vào chính nghĩa từ tận đáy lòng.
Furina:
Chỉ cần hiện diện tại Viện Ca Kịch Epiclese và đứng trước Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết này. Ta, Ma Thần Focalors, đến cả các vị thần trên thế giới này ta đều có thể xét xử!
Khán Giả:
(Tiếng vỗ tay và hò reo nhiệt liệt...)
Xem vở kịch thứ ba
Màn 3 - Viện Ca Kịch - Furina
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thưa Thủy Thần Furina, đây là báo cáo điều tra vụ án và kết quả xử lý sau đó, xin hãy xem qua...
Furina:
Haiz, không phải ta cũng ở hiện trường sao? Mấy thứ tiểu tiết vụn vặt này cứ giao cho Neuvillette xử lý đi.
Furina:
Hơn nữa, những màn xét xử này không có nổi một tình tiết đáng mong đợi...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hmm... Không biết màn xét xử mà Thủy Thần ngài mong đợi sẽ thế nào nhỉ?
Furina:
Hoành tráng, giống như một vở kịch, là một màn xét xử sẽ kết thúc tất cả... Haiz, nói ra chắc ngươi cũng không hiểu đâu.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Đúng vậy... Kẻ hèn mọn này không thể đoán được suy nghĩ của người...
Furina:
Đừng thấp thỏm như vậy, cũng không cần để ý những gì ta vừa nói, ngươi đi làm việc của mình đi. Màn xét xử mà ta mong đợi... rồi một ngày nào đó sẽ đến thôi.
Xem biểu diễn ca kịch
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thủy Thần Furina! Tôi... tôi kích động quá, không biết nên nói gì, cảm ơn người đã chịu gặp tôi!
Furina:
Không cần cảm ơn, ngươi nên tự cảm ơn nghị lực của bản thân đi. Cuối cùng cũng xếp hàng đến ngày được gặp ta rồi đấy.
Furina:
Haha... Xem ra sức hấp dẫn từ một vị thần như ta, dưới phương diện nào đó đã đem đến phiền phức cho mọi người rồi nhỉ.
Furina:
Được rồi, ngươi tên là Deoteria phải không? Bệnh của con trai ngươi dạo này sao rồi?
Giọng Nói Của Ai Đó:
A, người... người vẫn còn nhớ tên tôi, còn cả chuyện gia đình của tôi nữa...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thằng bé dạo này khá hơn rồi, thật ra con trai tôi mới là tín đồ trung thành của người. Nó làm ầm lên đòi tôi phải đi gặp người, và bắt phải thuật lại những gì người nói cho nó nghe...
Furina:
Haha... Khá lắm. Lần sau nếu có tình huống như vậy thì hãy nói trước với ta. Ta thỉnh thoảng đi dạo thăm nhà dân cũng được, coi như thay đổi tâm trạng...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Người quả là một vị thần vừa dịu dàng vừa anh minh. Tôi phải thay mặt con trai tôi cảm ơn người lần nữa...
Xem biểu diễn ca kịch
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thưa Thủy Thần Furina, đây là báo cáo thủy văn gần đây. Số liệu mà người muốn chúng tôi lưu ý... vẫn không hề lạc quan.
Furina:
Quả nhiên là vậy nhỉ? Là một vị thần, đây là kết quả mà ta sớm đã nắm rõ, chỉ là muốn xem xem với trí tuệ của con người thì có thể phân tích được đến đâu thôi.
Furina:
Vô số điềm báo đều cho thấy, lời tiên tri vẫn sẽ xảy ra... Thôi vậy, đây không phải việc các ngươi cần lo.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hmm... Theo tôi được biết, thì phía Viện Khoa Học Fontaine cũng đang nghiên cứu phương án để đối phó với hiện tượng nước dâng...
Furina:
Vậy sao? Họ có tiến triển gì không?
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hiện tại vẫn chưa có phương án giải quyết nào mang tính khả thi.
Furina:
Khụ... Vậy à? Cũng khó trách, dù sao thì chuyện này cũng đã liên quan đến khả năng của thần linh rồi. Tuy vậy thì tinh thần của họ vẫn rất đáng khen.
Xem biểu diễn ca kịch
Furina:
(Cuối cùng cũng hết ngày rồi. Một ngày đóng vai Thủy Thần thậm chí không có thời gian để thở...)
Furina:
(Nhưng thật đáng mừng, mọi chuyện đã dần bước vào quỹ đạo, không còn nghe thấy những lời hoài nghi nữa.)
Furina:
(Vậy cũng tốt, cứ như vậy là mọi người đều sẽ được cứu...)
Furina:
(Phù... Không nghĩ nhiều nữa, ngày mai còn phải tiếp tục, mau nghỉ ngơi thôi.)
Màn 4 - Viện Ca Kịch - Furina
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thưa Thủy Thần Furina, đây là báo cáo điều tra vụ án mới, cùng kết quả xử lý sau đó...
Furina:
Được rồi, xem qua rồi. Đừng lặp lại những tình tiết mà ta đã thấy ở hiện trường nữa!
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thủy Thần Furina! Cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi, cơ hội này tôi đã đợi rất lâu đó...
Furina:
Ừm, con dân trung thành của ta, niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này là vinh quang của cả hai chúng ta!
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thưa Thủy Thần Furina, chúng tôi đã quan trắc được hiện tượng thủy văn bất thường rất rõ ràng tại khu vực gần Thị Trấn Poisson...
Furina:
Biết rồi, tiếp tục theo dõi đi. Bên Viện Khoa Học nếu có động tĩnh gì thì nhớ báo lại cho ta nhé.
Furina:
(Phù... Hôm nay chắc không bị lộ chỗ nào đâu nhỉ. Nhất định phải thể hiện ra dáng vẻ khiến cho dân chúng yên tâm nhất có thể...)
Furina:
(Chỉ là, vẫn chưa biết những ngày tháng này khi nào mới kết thúc...)
Furina:
(Mình cảm thấy mệt mỏi quá, hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy.)
Màn 5 - Viện Ca Kịch - Furina
Màn 6 - Viện Ca Kịch - Furina
Màn 182375 - Viện Ca Kịch - Furina
Giọng Nói Của Ai Đó:
Thủy Thần Furina! Được nói chuyện với người ở khoảng cách gần thế này, cứ như là mơ vậy...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Nghe nói phu nhân Deoteria của gia tộc chúng tôi là người đầu tiên có vinh dự được người chấp nhận gặp mặt, kể ra cũng tầm hai mươi đời trước rồi.
Furina:
Hahaha... Không tồi. Gia tộc ưu tú như vậy, gặp gỡ những tín đồ thành kính hay hậu duệ cũng là chuyện khiến ta vui mừng.
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hihi, người quá khen rồi, Thủy Thần Furina...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Hmm... Thủy Thần Furina?
Furina:
Hửm? Sao vậy, con dân trung thành của ta...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Người... người đang khóc sao?
Furina:
A... ấy? Hahaha, sao thế nhỉ? Ta còn không để ý nữa...
Furina:
Haiz, chắc là sức mạnh nguyên tố Thủy trên người ta tràn trề quá thôi. Đúng là hết cách, ai bảo ta lại là vị thần của nguyên tố Thủy chứ, hahaha...
Giọng Nói Của Ai Đó:
Bảo sao... Thì ra đó là sự thể hiện sức mạnh của thần linh. Tôi đúng là cực kỳ may mắn khi được chứng kiến cảnh này đó...
Xem vở kịch cuối cùng
Furina:
...
Furina:
(Lâu quá... Cô đơn quá... Phải mất bao lâu nữa đây...)
Furina:
(Đã qua vài trăm năm rồi nhỉ, nói không chừng vở kịch này vẫn còn tiếp tục thêm vài trăm năm nữa...)
Furina:
(Không ngờ quá trình này lại đau khổ như vậy...)
Furina:
(Có phải mình đã đạt đến giới hạn rồi không...? Không, có lẽ mình đã đến giới hạn từ rất lâu về trước rồi. Hôm nay, đến cả việc rơi nước mắt mình còn không nhận ra.)
Furina:
(Thật muốn thổ lộ với người khác, một người thôi cũng được... Nhưng mà, nếu như vậy thì tất cả công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể.)
Furina:
(Trong hàng trăm năm nay, mình đã điều tra nhiều như vậy, nhưng vẫn không có chút hy vọng để phá vỡ lời tiên tri...)
Furina:
(Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tin tưởng... Diễn tốt vai Thủy Thần là cách duy nhất để cứu lấy Fontaine rồi. Làm ơn hãy thành công nhé, "tôi ở trong gương" ơi.)
Màn 182376 - Viện Ca Kịch - Furina và...
Nhà Lữ Hành:
Furina... Có lẽ cô thật sự không cần phải một mình gánh vác như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tuy không rõ cô còn biết những gì... nhưng con dân của cô sẽ rất sẵn lòng được cùng cô chia sẻ gánh nặng.
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... giọng của mình? Màn này lẽ nào là... lúc mình và Furina ở trong Hộp Ảo Thuật Khổng Lồ sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Tốt quá... Không ngờ màn này lại được tái hiện trong thế giới nội tâm của Furina. Lần này chắc sẽ được biết Furina muốn nói gì với mình khi đó rồi nhỉ?)
Furina:
Chia sẻ gì chứ...
Furina:
Đó căn bản là những chuyện không thể làm được, ta đã được định sẵn là người duy nhất gánh vác trách nhiệm này...
Nhà Lữ Hành:
Nếu cô không muốn chia sẻ... thì ít nhất cô cũng có thể chọn cách thổ lộ ra.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là "người chứng kiến", cứ nói với tôi là được.
Furina:
"Người chứng kiến"... Đúng nhỉ. Nghe nói cậu ở bên ngoài biển sao đến Teyvat đúng không? Cũng tức là cậu chưa từng thuộc về nơi này...
Furina:
Nếu mọi thứ của Teyvat đều là một vở kịch trên sân khấu, vậy thì cậu sẽ là "khán giả", đúng không?
Furina:
Nếu là cậu...
Furina:
(Cậu ấy nói đúng. Nếu là cậu ấy thì mình thổ lộ hết chắc cũng không sao đâu nhỉ?)
Furina:
(Nhưng mà... Nếu mọi thứ đi theo chiều hướng khác, thì toàn bộ người dân Fontaine sẽ phải chịu rủi ro...)
Furina:
(Không được, Furina. Ngươi không nên ích kỷ như vậy...)
Furina:
(...)
Furina:
(Nhưng mà... nếu thực sự không có vấn đề gì thì sao?)
Furina:
(Furina, ngươi đã nỗ lực lâu như vậy rồi, nghĩ cho bản thân một chút cũng được mà?)
Furina:
(Cũng không phải chuyện gì quá đáng, chỉ là kiếm một người phù hợp để thổ lộ phiền muộn và nỗi đau của bản thân thôi. Chắc không sao đâu nhỉ?)
Furina:
(Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc sẽ không thể có lại lần nữa.)
Furina:
(Suy nghĩ thật kỹ nào...)
Furina:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Furina:
Không có gì, ta không có gì để nói. Ta là Thủy Thần Furina đấy, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi!
Furina:
Là một khán giả, hãy chiêm ngưỡng màn biểu diễn của ta cho đến khi hạ màn nhé.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
...Ừm.
Hoàn thành cuộc trò chuyện trong ý thức của Focalors
Neuvillette:
Vậy thì ngay cả bản thân Furina cũng không biết sự thật sao? Cô cũng chưa từng nói ra toàn bộ kế hoạch cho cô ấy à?
Focalors:
Đúng vậy. Để qua mặt được Thiên Lý thì điều đầu tiên phải là lừa dối được bản thân.
Focalors:
Cô ấy thực sự rất lợi hại. Trong năm trăm năm qua, chỉ cần ý chí của cô ấy có một chút lung lay, là Fontaine sẽ chỉ còn lại kết cục tồi tệ nhất.
Focalors:
"Tin tưởng con người", quả nhiên là lựa chọn đúng đắn.
Neuvillette:
Đến hiện tại, tôi đã hiểu được cách thức để cô "qua mặt Thiên Lý" rồi... Nhưng đây có lẽ chỉ là một nửa của sự thật thôi phải không?
Neuvillette:
Quan trọng vẫn là... Trên cơ sở đó, rốt cuộc cô định làm cách nào để cứu lấy người Fontaine khỏi lời tiên tri?
Focalors:
Rất tốt. Suy luận từ vị thẩm phán tối cao của Fontaine quả nhiên rất rõ ràng.
Focalors:
Chắc anh sớm đã nhận ra Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết không hề đơn giản như vậy, phải không?
Neuvillette:
Đúng là tôi vẫn luôn nghi ngờ Cỗ Máy Phán Quyết có ý thức riêng, Lyney cũng từng nhắc đến việc nghe thấy "tiếng người" ở trong căn phòng đặt lõi...
Neuvillette:
Giờ nhìn lại, có lẽ là ý thức của cô đã được giấu trong Cỗ Máy Phán Quyết, phải không?
Focalors:
Ừm, ừm... Khá lắm, xét trên bề mặt thì đúng là vậy. Tôi đã mang theo Gnosis của Fontaine "hòa làm một" cùng Cỗ Máy Phán Quyết.
Focalors:
Nhưng với cách hiểu của anh về Cỗ Máy Phán Quyết, e là chưa đủ sâu sắc.
Focalors:
Thực ra, nó không phải thứ máy móc dùng để thực thi công lý. Sự thật là... Cỗ Máy Phán Quyết được dùng để giết chết vị thần của chính nghĩa.
Neuvillette:
...Cái gì?
Focalors:
À không. Nói chính xác hơn thì... Cỗ máy đó cũng sẽ phá hủy cả ngai thần của vị thần chính nghĩa.
Focalors:
Haha, tôi không phải hạng người dửng dưng vui sống và nhìn Furina phải chịu khổ vậy đâu.
Focalors:
Trong năm trăm năm nay, công việc của tôi là... không ngừng tích lũy Indemnitium trong Cỗ Máy Phán Quyết.
Focalors:
Thực ra đã có người phát hiện ra, năng lượng sản sinh từ Cỗ Máy Phán Quyết chỉ có một phần nhỏ là dùng để cung cấp năng lượng cho thành phố Fontaine...
Focalors:
Phần lớn còn lại đã được tích lũy... để thi hành án tử hình ngày hôm nay.
Neuvillette:
Màn xét xử và án tử này, quả nhiên là một phần trong kế hoạch của cô...
Focalors:
Trong năm trăm năm không ngừng tích lũy, số năng lượng đủ để toàn thể người dân Fontaine sử dụng trong hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Tất cả đều được tích tụ trong Cỗ Máy Phán Quyết...
Focalors:
Nhưng cũng chỉ có số năng lượng như vậy mới có thể làm lung lay những quy tắc của Đảo Thiên Không, mới có khả năng phá vỡ cơ cấu của bảy vị chấp chính trần thế... và phá hủy ngai thần của Thủy Thần.
Neuvillette:
Vậy kết quả mà Cỗ Máy Phán Quyết đưa ra, người phải chịu án tử không phải Furina, cũng không phải Focalors, mà là "Thủy Thần" sao...
Neuvillette:
Phá hủy ngai thần của Thủy Thần... Nếu tôi không nhầm, lẽ nào ý của cô là...
Focalors:
Đương nhiên là trả lại thứ vốn dĩ thuộc về anh rồi!
Focalors:
Nói cách khác, tất cả là để trả lại quyền năng của Thủy Thần cho Rồng Nguyên Tố Thủy của tinh cầu này.
Neuvillette:
Nhưng mà...
Focalors:
Sao vậy, anh buồn sao?
Focalors:
"Quyền Năng Rồng Cổ" sắp về lại tay mình, nhưng Thủy Long Vương của Teyvat lại có cảm xúc như vậy sao? Haha...
Neuvillette:
Từ năm trăm năm trước cho đến tận bây giờ, cô làm nhiều chuyện như vậy... Tất cả chỉ là để hy sinh bản thân sao?
Focalors:
Tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Trong khoảnh khắc này, tôi vẫn đang rất khoái chí vì mình đã lừa được Thiên Lý.
Neuvillette:
...
Focalors:
"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa."
Focalors:
Nếu có thể, hãy để tôi xét xử Thiên Lý. Chẳng phải Thiên Lý cũng phạm phải tội lỗi tương tự Egeria sao?
Focalors:
Egeria chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên, còn Thiên Lý thì lại cướp đi sức mạnh của Rồng Cổ các anh.
Focalors:
Nếu tôi đã là vị thần chính nghĩa, vậy thì tôi phải trả lại sức mạnh vốn thuộc về anh. Đó mới là cách để thống nhất chính nghĩa, mới không hổ thẹn với công lý.
Focalors:
Nói về chính nghĩa, tôi luôn cảm thấy đó là quá trình tìm về bản chất tồn tại thực sự của con người.
Focalors:
Nếu nói chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên là "tội lỗi nguyên sơ" của Fontaine...
Focalors:
Vậy thì, nếu vượt ra khỏi ranh giới đúng sai của mọi hành động, chỉ đơn giản là người Fontaine với tư cách là loài người được sinh ra và tồn tại trên thế giới này... Đây mới thực sự là "chính nghĩa nguyên sơ" của Fontaine.
Focalors:
Nói cách khác, "tồn tại" cũng chính là chính nghĩa của Egeria... Còn đối với tôi, chính nghĩa có nghĩa là "duy trì tồn tại".
Focalors:
Phá bỏ lời tiên tri, để người dân Fontaine được tiếp tục sống, đó mới là chính nghĩa cao quý hơn tất cả mọi thứ vào lúc này.
Focalors:
Hiện tại, dù tôi hay toàn bộ người dân Fontaine, tất cả đều đã phải chịu đựng "tội lỗi" này quá lâu rồi...
Focalors:
Thẩm phán tối cao Neuvillette... Đợi sau khi anh lấy lại được toàn bộ sức mạnh của Rồng Nguyên Tố, anh sẽ đưa ra phán quyết thế nào cho chúng tôi đây?
Neuvillette:
Khi tôi nhận lời mời đến Đại Sảnh Fontaine, trở thành thẩm phán tối cao... Đến giờ xem lại, có lẽ đây cũng là ý tưởng của cô nhỉ.
Neuvillette:
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của vị trí này rồi.
Neuvillette:
Vốn dĩ tôi không hề hứng thú với sự tồn tại của con người, nhưng sau năm trăm năm tiếp xúc với họ, dần khiến tôi hiểu được chủng tộc này, và thử tự mình đi cảm nhận những cảm xúc của họ...
Neuvillette:
Cô đúng là xảo quyệt đấy, Focalors.
Neuvillette:
Chuyện đã đến nước này... Cô biết tôi sẽ không thể phán quyết họ có tội nữa rồi, phải không?
Phán Quyết Cuối Cùng Của Neuvillette
movie
Năng lượng phía trên đầu Focalors phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chuyển động cũng nhanh hơn.
Focalors tiến lên giữa sân khấu, chào tạm biệt Neuvillette.
Cô ấy vừa ngân nga, vừa nhẹ nhàng cất bước khiêu vũ, nhảy lên, rồi xoay tròn.
Mà ở một không gian khác, bạn ngồi dưới sân khấu, ngắm nhìn Furina nhảy múa vũ điệu tương tự trên sàn diễn.
Cuối cùng, Focalors cúi chào kết thúc rất mẫu mực.
Năng lượng phía trên đầu không còn xoay, từ từ cắt xuống.
Một luồng Năng Lượng Nguyên Tố Thủy bùng lên mạnh mẽ rồi tập trung vào cơ thể của Neuvillette.
Furina ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn. Những tia sáng tỏa ra trước mặt cô, phản chiếu lấp lánh trên đôi mắt của Furina. Đó cũng lời cuối cùng của Focalors.
Phía trên Viện Ca Kịch, từ trên bầu trời đổ xuống cơn mưa lớn hơn bao giờ hết.
Neuvillette lơ lửng một mình trên không trung, nhìn xuống người dân.
Với thân phận thẩm phán tối cao, anh tuyên bố tội lỗi của tất cả con dân Fontaine chính thức được tha thứ.
Quyết Định Của Neuvillette
Neuvillette:
...
Navia:
Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? "Án tử hình" lẽ nào đã được thi hành xong rồi sao?
Lyney:
Ánh sáng chói mắt, không lẽ là phương pháp che mắt gì đó sao? Cảm giác vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm.
Lynette:
Chúng ta vẫn còn tồn tại ở đây, chưa bị hòa tan vào nước biển, có lẽ cũng là chuyện tốt rồi.
Neuvillette:
Phải kết thúc thôi. Đến lúc trừng trị con cá voi đó rồi.
Paimon:
Hả? Nhưng anh vừa nói con cá voi đó không thể bị đánh bại mà?
Neuvillette:
Tôi đã thu được đủ sức mạnh để đối phó với nó rồi. Tôi đã dùng một số cách thức để tách sức mạnh của Biển Khởi Nguyên trong lục địa này ra khỏi cơ thể cá voi.
Neuvillette:
Bây giờ chính là lúc để truy kích.
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, Cỗ Máy Phán Quyết hiện giờ đã mất tác dụng rồi. Để thực thi chính nghĩa, tôi cần một "người thi hành án".
Nhà Lữ Hành:
Là... tôi sao?
Neuvillette:
Nguồn gốc của tất cả tai họa Fontaine, mãnh thú thực thi lời tiên tri... Tên của nó là "Thôn Tinh Kình Ngư"...
Neuvillette:
...Hãy theo tôi, đến lúc thi hành án rồi.
Đánh bại Thôn Tinh Kình Ngư
movie
Bạn bắt đầu một trận chiến khốc liệt với Thôn Tinh Kình Ngư. Sau cùng, bạn thoát ra từ trong cơ thể nó. Neuvillette từ trên không hạ xuống bên cạnh, anh ấy tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho Thôn Tinh Kình Ngư một đòn kết liễu.
Ngay lúc này, một luồng sức mạnh lạ lẫm bao trùm lấy Thôn Tinh Kình Ngư, nó bắt đầu thu nhỏ lại, sau cùng rơi vào lòng bàn tay của một cô gái thần bí.
Cô gái thần bí đó, một tay nắm lấy Thôn Tinh Kình Ngư đã thu nhỏ, tay còn lại xách theo Childe đang mê man bất tỉnh. Cô ấy mở ra cổng dịch chuyển không gian, ném cả Thôn Tinh Kình Ngư và Childe vào trong.
Ngay sau đó, cô ấy thản nhiên quay đầu lại, ngước nhìn các bạn.
Nói chuyện với Skirk
???:
Cảm ơn mọi người đã giúp tôi "dọn dẹp hậu quả". Việc này vốn dĩ là của tôi.
???:
Tôi chỉ bế quan tu luyện một thời gian thôi, vậy mà không ngờ đồ đệ lại đánh nhau với thú cưng của sư phụ rồi.
???:
Tuy đã dự đoán được từ trước, nhưng họ gặp nhau sớm hơn tôi nghĩ. Đúng là sai lầm mà, khi nào trở về phải tự phạt ba triệu lần vung kiếm mới được.
Neuvillette:
Sức mạnh vừa nãy... Cô là ai?
Paimon:
À ừm... Theo tôi thấy... Từ những thông tin mà cô ấy vừa nói, có lẽ cô ấy chính là Skirk, sư phụ của Childe đúng không?
Paimon:
Nhưng dựa theo những gì Childe mô tả về Skirk, lẽ ra cô ấy phải là một người rất ít nói mới đúng...
Skirk:
Tôi chỉ không nhiều lời với kẻ yếu thôi. Mấy người không sử dụng "sức mạnh bên ngoài thế giới" mà vẫn đánh bại được Thôn Tinh Kình Ngư...
Skirk:
Cho nên, mấy người có tư cách để nói chuyện với tôi.
Skirk:
Tôi đồng tình với suy nghĩ của cậu, dù sao thì nuôi Thôn Tinh Kình Ngư trong Biển Khởi Nguyên của tinh cầu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Skirk:
Sức mạnh không cùng đẳng cấp, tương tác kém, lại còn tham ăn. Còn phải hy sinh thời gian của đồ đệ để canh chừng nữa... Nhưng ít ra cũng có giá trị về thẩm mỹ.
Skirk:
Dù sao thì nó cũng không phải là một con thú cưng đạt chuẩn.
Paimon:
...Tiểu thư Skirk, tôi thấy cô đang hiểu sai vấn đề rồi.
Skirk:
Vấn đề?
Paimon:
Vấn đề ở đây là, cái thứ "thú cưng" này suýt nữa hủy diệt cả một quốc gia đấy...
Paimon:
Vậy thì sư phụ của cô, cũng tức là sư phụ của sư phụ Childe... rốt cuộc là ai?
Skirk:
Hóa ra mấy người không biết à...? Xin lỗi, tôi cứ nói chuyện như thể mọi người đã biết sư phụ vậy.
Skirk:
Sư phụ tên là Surtalogi.
Nhà Lữ Hành:
Ai cơ?
Paimon:
Hả?
Neuvillette:
Chưa từng nghe qua cái tên này.
Skirk:
Sư phụ không được nổi tiếng lắm à. Vậy thì phải diễn tả sao nhỉ... Mọi người đã từng nghe về biệt danh "Kỵ Sĩ Cực Ác" chưa?
Neuvillette:
"Kỵ Sĩ Cực Ác"...
Skirk:
Vẫn lạ lắm à? Vậy "Tiên Tri" Vedrfolnir? Hay "Gold" Rhinedottir?
Paimon:
Tôi biết Rhinedottir, là thành viên của Hội Ma Nữ, mẹ của Albedo đúng không?
Skirk:
Ồ, mọi người biết cái tên này à. Những cái tên và biệt danh này tôi đều được nghe từ sư phụ, thật ra tôi cũng không quen biết họ.
Skirk:
Nhưng như vậy thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn rồi. Sư phụ tôi cũng là người giống như Rhinedottir, đều đang "theo đuổi một loại cực hạn" nào đó.
Paimon:
Đợi đã, vừa nãy cô nhắc đến "Tiên Tri" gì nữa phải không? Tôi không có nghe sót chứ...
Skirk:
So với chuyện này, tôi nghĩ mình phải nhắc nhở mọi người sớm nhất có thể...
Skirk:
Khi nãy Thôn Tinh Kình Ngư chiến đấu, nó dường như đã dùng hết sức mạnh rồi.
Skirk:
Sức mạnh nguyên tố Thủy tràn trề như vậy, biển sâu của tinh cầu sẽ rất khó tiêu hóa.
Skirk:
Theo lý thuyết thì... Bây giờ có lẽ Fontaine trên mặt đất đã tan hoang rồi.
Skirk:
Nói cách khác, lời tiên tri mà mọi người xưa nay vẫn lo lắng, giờ đã xảy ra rồi.
Paimon:
Sao cơ!?
Nhà Lữ Hành:
(Vì đó là điều hiển nhiên, lời tiên tri nhất định sẽ xảy ra. Chúng ta sớm đã biết... thậm chí đã chấp nhận nó rồi.)
Nhà Lữ Hành:
(Chỉ là...)
Neuvillette:
Không sao, Focalors... đã đánh lừa được Thiên Lý rồi.
Kết Cục Của Fontaine
movie
Furina một mình ngồi khóc trên ngai thần, mực nước sắp chạm đến chân cô.
Thành phố của Fontaine dường như đã bị nước nhấn chìm hoàn toàn, xung quanh bốn bề tĩnh lặng.
Đột nhiên, có người nổi lên trên mặt nước và thở hổn hển. Navia chèo thuyền, thành công cứu được anh ấy.
Phía xa, "Wingalet" của Wriothesley nổi lên từ dưới nước. Anh ấy ra lệnh cho thuyền viên bắt đầu công việc cứu hộ khẩn cấp.
Dưới nước, Freminet, Lynette và Lyney cũng đang ra sức giải cứu người dân.
Lúc này, có người nhận ra mực nước đang bắt đầu hạ xuống. Nước dần rút khỏi thành phố, mọi người reo hò trong vui mừng, họ đã không bị hòa tan, lời tiên tri hoàn toàn là giả.
Furina bước từng bước ra khỏi Viện Ca Kịch, cô ấy nhìn mọi người vừa thoát khỏi hoạn nạn, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Trên những tầng mây, ánh nắng ló rạng, trải dài xuống dưới, thảm họa như chưa từng xảy ra.
Thảm họa của Fontaine cuối cùng cũng kết thúc. Dù đã trải qua chuyện gì, thì báo chí cũng sẽ không bao giờ ngơi nghỉ. Nói cách khác, tốc độ đưa tin của tờ báo Chim Hơi Nước cũng là tốc độ mà mọi người hiểu được chân tướng.
Nói chuyện với Charlotte
Paimon:
"Phục Hưng: Spina di Rosula Thảo Luận Về Việc Tái Thiết Sau Thảm Họa"... Gần đây, phóng viên đến thăm Thị Trấn Poisson và đã có buổi thảo luận sâu sắc với người phát ngôn của Spina di Rosula - tiểu thư Navia, chúng tôi đã có buổi trò chuyện về tình hình hiện tại và tương lai của Thị Trấn Poisson.
Paimon:
"Vùng đất cũ vẫn nở ra những bông hoa tươi mới", tiểu thư Navia nói. "Quan điểm của con người về hy vọng, giống như đói bụng lúc nửa đêm mà vớ được bánh quy vậy. Chỉ cần một chút ít là đủ."
Paimon:
"Tàu Bay Wingalet, Là Họa Hay Phúc Của Viện Khoa Học Fontaine?"
Paimon:
...Vô số những tranh luận của người đời về ngài Edwin bỗng nhiên trở thành lớp bảo vệ cho Viện Khoa Học Fontaine, và Jurieu đã trở thành loại đá quý bí ẩn bị che giấu.
Paimon:
Mọi người thường gọi nhà nghiên cứu đầu tiên là kẻ điên, nhưng lại không biết gọi người thứ hai là gì. Giả dụ như người đó thậm chí làm được một điều kỳ diệu, thì chúng ta vẫn rất khó để tìm được từ ngữ khái quát được người đó và đội ngũ của anh ta.
Paimon:
Chà, tôi sắp không nhận ra người trong bài báo luôn rồi. Thực sự là Jurieu và Navia sao? Được viết như nhân vật tầm cỡ nào đó vậy...
Charlotte:
Thế nào? Đều rất hấp dẫn phải không? Ý tưởng của tờ báo Chim Hơi Nước rất đơn giản. Thảm họa vừa trôi qua, chúng tôi dùng một kỳ báo miễn phí để viết toàn tin tốt, từ đó giúp xoa dịu tâm trạng của mọi người.
Charlotte:
Giá trị của những tin tức này nằm ở việc chúng đều có tương lai về sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát, tường thuật sâu về câu chuyện đằng sau của họ.
Charlotte:
Trợ lý Jurieu của Edwin đã chế tạo ra một con tàu bay thực sự, còn tiểu thư Navia của Spina di Rosula đã dẫn dắt các cư dân cùng tái thiết quê hương... Tôi tin rằng, ngay cả những người hiểu biết sâu rộng như hai vị cũng sẽ bị thu hút đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi quả thật cũng muốn biết tiến triển tiếp theo sẽ như thế nào...
Paimon:
Tôi cũng vậy... Nhưng nghĩ kỹ thì, căn nguyên của những chuyện này đều xảy ra bên cạnh chúng ta. Vậy thì còn gì để tò mò nữa đâu!
Charlotte:
Đây chính là lý do tại sao tôi tìm hai vị để cùng đi phỏng vấn đấy! Hai vị chính là ngòi nổ của những tin tức sốt dẻo nhất! Hơn nữa, có hai người ở đây thì chắc chắn tôi sẽ gặp được vị công tước đó.
Paimon:
Cô chắc chứ? Không phải anh ấy đã từ chối phỏng vấn mấy lần rồi sao?
Charlotte:
Lần này không vấn đề đâu, đi theo tôi nào! Trước mắt là đến Thị Trấn Poisson, sau đó là Pháo Đài Meropide. Có những chuyện khi đến thì sẽ biết thôi...
Nói chuyện với Navia
Charlotte:
Navia...!
Navia:
A, là mọi người sao! Sao lại cùng tới đây vậy?
Paimon:
À! Chúng tôi tới đây đi dạo chút thôi!
Charlotte:
Đến xem tình hình của mọi người, tiện thể cập nhật thêm tin tức cho tôi. Hmm? Không ngờ lại có Fatui ở đây đó.
Navia:
Đúng vậy, để tôi giới thiệu cho mọi người. Vị này là Gerunt Snezhevich. Anh ấy thay mặt Arlecchino mang đến không ít vật tư để hỗ trợ cho công việc của Spina di Rosula.
Navia:
Cư dân địa phương đều rất nỗ lực, nhờ có mọi người mà tiến độ hiện tại khá tốt. Tuy mất đi nhiều người, nhưng chúng tôi vẫn luôn tiến lên, như vậy là đủ.
Gerunt Snezhevich:
Tiểu thư Charlotte, hân hạnh, tôi vẫn thường nghe về danh tiếng của tiểu thư. Tôi rất thích bài báo năm ngoái cô viết về những chú mèo lang thang ở Fontaine.
Gerunt Snezhevich:
Nhưng nếu có thể, xin đừng sử dụng văn phong quá phô trương khi viết về chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng không phải đang làm công ích, chỉ là lợi ích chung với Spina di Rosula mà thôi.
Charlotte:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này theo cách đơn giản nhất có thể. Hoặc là... mọi người có đồng ý được gọi là "hàng xóm tốt bụng" không?
Gerunt Snezhevich:
Cách gọi này hay đấy, cảm ơn cô.
Navia:
Ồ! Cô về rồi à, tình hình bên đó thế nào?
Clorinde:
Vật liệu xây dựng đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, nhân công thì phải mất khoảng một giờ nữa mới tới.
Paimon:
Hả? Clorinde cũng có thời gian đến đây sao?
Navia:
Cô ấy à, nhờ trận quyết đấu với Furina mà dạo này danh tiếng đã vang xa, cho nên cô ấy đến Thị Trấn Poisson để tránh thị phi... Thôi được rồi, thật ra thì cô ấy đến đây để giúp đỡ tôi.
Clorinde:
Việc tái thiết Thị Trấn Poisson có quá nhiều chuyện phải lo, Spina di Rosula cần thêm những người có khả năng đưa ra quyết định. Vừa hay, tôi coi như cũng có chút quan hệ với ngài Callas.
Charlotte:
Đợi chút đã! Cơ hội hiếm có, có thể cho tôi phỏng vấn cô một chút không? Như là tâm thế trước khi quyết đấu, thái độ khi đối mặt với thần... Tôi thấy có rất nhiều tin sốt dẻo đấy!
Clorinde:
Thôi bỏ đi. Charlotte, chắc cô sẽ tìm được chủ đề thú vị hơn thôi.
Charlotte:
Chậc, vẫn như xưa à... Vậy nể mặt tiểu thư Navia thì sao?
Navia:
À, hay là cứ chụp thêm vài tấm ảnh về tôi nhé, như vậy sẽ đỡ mất công thuyết phục cô ấy. Hoặc chụp Nhà Lữ Hành cũng được.
Charlotte:
Đương nhiên, tôi không bỏ sót Nhà Lữ Hành đâu. Vậy các vị, ai sẵn lòng chụp ảnh thì xin hãy tiến lại gần và cười lên nào!
Paimon:
Thế nào, ổn không? Tôi có dễ thương không?
Charlotte:
Khá ổn, trông Paimon trên ảnh như một đám mây điểm xuyết bên cạnh đầu chú cá nhỏ đấy... Đợi chút, để tôi chụp thêm vài tấm nữa.
Charlotte nhanh chóng chụp lại hình ảnh của Thị Trấn Poisson, cũng như phỏng vấn vài cư dân quanh đó...
Charlotte:
Ừm, chắc là đủ rồi. Dù gì sau này tôi cũng sẽ quay lại, hôm nay tạm như vậy đã.
Clorinde:
Tác phong nhanh nhẹn thật.
Charlotte:
Tốc độ chính là bí quyết của tin tức, còn mới mẻ sẽ là điều quan trọng nhất.
Charlotte:
Ngoài ra, xây dựng mối quan hệ cũng là thế mạnh của tôi. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ mời được tiểu thư Clorinde tham gia phỏng vấn độc quyền thì sao.
Navia:
Tinh thần của cô quả là kiên cường, tôi phục rồi đấy.
Clorinde:
Tôi nghĩ Charlotte cũng sẽ dùng cách này để thuyết phục Pháo Đài Meropide cho phép vào phỏng vấn.
Nhà Lữ Hành:
Cô biết chuyện Charlotte sẽ đến đó sao?
Charlotte:
Woa, thông tin nhanh quá. Có phải do tôi đã hỏi tiểu thư Sigewinne, rồi tiểu thư Sigewinne nói với ngài Neuvillette, ngài Neuvillette lại kể cho cô nghe không?
Gerunt Snezhevich:
Một dây chuyền thông tin hoàn chỉnh.
Clorinde:
Chỉ là ngài Neuvillette hỏi tôi, rằng "Thái độ của Pháo Đài Meropide đối với truyền thông đã trở nên thân thiện từ khi nào vậy?"
Clorinde:
Tôi nói với ngài ấy, chuyện đó không thể hiện việc ngài Wriothesley sẽ đích thân ra mặt đâu...
Charlotte:
Cô nói đúng, tôi phải tận dụng từng giây phút để phỏng vấn họ. Không thể chậm trễ nữa, chúng tôi đi trước nhé.
Navia:
Đi đường cẩn thận. Có tin tức gì hay ho nhớ về kể lại cho tôi nhé, tôi sẽ mang bánh ngọt và trà ngon ra trao đổi!
Nói chuyện với Wriothesley
Paimon:
Chà, chúng ta lại đến đây rồi, có chút cảm giác thân thuộc đó!
Wriothesley:
Xem ra cả hai cũng không quên được nơi này nhỉ.
Paimon:
Công tước! Anh đến tận cửa để đón chúng tôi sao?
Wriothesley:
Đúng vậy. Chào mừng hai vị, cùng với vị phóng viên được y tá trưởng giới thiệu, tiểu thư Charlotte đây.
Charlotte:
Cuối cùng cũng gặp được quý ngài công tước, người chỉ tồn tại trong những lời truyền miệng khắp Fontaine. Cảm ơn vì đã cho phép tôi được tới Pháo Đài Meropide phỏng vấn anh.
Wriothesley:
Không cần cảm ơn, trọng tâm phỏng vấn của cô không phải là tôi. Còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ?
Charlotte:
À, đương nhiên rồi!
Wriothesley:
Các vị, mời đi bên này.
Jurieu:
...
Lourvine:
...
Charlotte:
Hmm? Hai vị đừng căng thẳng thế, đã chụp xong cả rồi.
Lourvine:
Tiểu thư Charlotte, những tấm ảnh này sẽ... sẽ được đăng lên trang nhất của tờ báo Chim Hơi Nước sao?
Wriothesley:
Phải chăng quý cô Lourvine không muốn khuôn mặt mình xuất hiện cùng quý ngài Jurieu đây trên mặt báo sao?
Jurieu:
Sao anh lại nói vậy chứ!
Wriothesley:
Ồ, trông bộ dạng kiên quyết phản đối của quý ngài Jurieu đây, hẳn là rất xem trọng lần phỏng vấn này nhỉ?
Jurieu:
Không phải! Tôi, chỉ là... lần đầu tiên được phỏng vấn thôi... Cảm ơn tờ báo Chim Hơi Nước đã đồng ý phỏng vấn tôi...
Charlotte:
Haha, đừng nhìn tôi như vậy, tôi may mắn được gặp ngài Edwin một lần. Nói thật thì tôi khá thích nói chuyện với anh, anh còn giống thiên tài hơn ngài ấy đấy.
Charlotte:
Con tàu mang đến kỳ tích, con tàu giải cứu mọi người! Anh chính là sứ giả trong truyền thuyết, người đã tái hiện lại thần thoại!
Charlotte:
Có điều, con tàu biết bay đó... hiện giờ đang ở đâu?
Paimon:
Ahaha, Charlotte đúng là, lại định chụp thêm tư liệu độc quyền chứ gì...
Wriothesley:
Phải nói lời xin lỗi rồi. Con tàu đó đang ở sâu trong xưởng, e là không tiện đưa cô tới đó chụp ảnh được.
Charlotte:
Thật sao? Vậy thì tôi lấy đoạn phỏng vấn của anh để lấp vào chỗ trống nhé?
Nhà Lữ Hành:
(Đúng là một phóng viên biết tận dụng thời cơ...)
Wriothesley:
Cô biết câu trả lời rồi đấy. Phỏng vấn tôi thì thà đi phỏng vấn y tá trưởng còn hơn, hoặc là chụp cho hai nhà nghiên cứu này thêm vài tấm ảnh đôi đi.
Lourvine:
Tại sao phải nhấn mạnh là ảnh đôi chứ?!
Charlotte:
Thế thì hai tấm ảnh đơn vậy.
Jurieu:
Tóc tôi có bù xù không? Xem lại giúp tôi...
Paimon:
Không ngờ Pháo Đài Meropide cũng có ngày náo nhiệt như vậy... Ừm, không đúng, nghĩ kỹ thì, đây không phải lần đầu nhỉ.
Sigewinne:
Ồ, đều ở đây cả sao? Các vị, có muốn thử món đồ uống mới mà tôi làm không...
Wriothesley:
Ồ, y tá trưởng...
Lourvine:
À ừm... Chuyện đó... Cô Charlotte, xin hãy chụp cho y tá trưởng vài tấm ảnh thật đẹp nhé!
Charlotte:
Hả? À ừm, được! Tiểu thư Sigewinne xin hãy theo tôi nhé, chúng ta tìm một góc ít người với ánh sáng tốt hơn đi...
Sigewinne:
À... Được, khi chụp có cần phải cười không nhỉ?
Paimon:
Vậy, dạo này Pháo Đài Meropide vẫn ổn chứ?
Wriothesley:
Mọi thứ vẫn như cũ. Fontaine đã có chút thay đổi, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nơi này.
Jurieu:
Ngoại trừ con tàu bay đó có hơi bắt mắt, mọi người đều rất để ý đến nó...
Wriothesley:
Đây chính là lý do tôi nhận lời phỏng vấn. Dư luận nên tập trung vào những vị anh hùng đứng đằng sau, phải không, quý ngài Jurieu và tiểu thư Lourvine?
Lourvine:
Anh khách sáo rồi. Tôi thấy công tước cũng nên xuất hiện sẽ hợp lý hơn, nhưng tiếc là anh lại không chịu.
Wriothesley:
Ánh hào quang thì cứ để lại cho hai vị công thần đây vậy.
Đi cùng Wriothesley một đoạn, chia sẻ những tin tức trên đất liền...
Wriothesley:
Hóa ra hôm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về vị Quan Chấp Hành đó, chắc hai vị vẫn nhớ, có ba người anh em ở đây vẫn đang đợi anh ta trở về đấy.
Paimon:
Quả là trung thành đó...
Wriothesley:
Tôi sẽ nói với họ là có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là đại ca của họ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, còn tin xấu thì hỗ trợ người khác vượt ngục sẽ bị tăng thời gian thụ án.
Paimon:
Đúng rồi, còn anh thì sao? Có gì thay đổi với anh không?
Wriothesley:
Thay đổi gì được chứ? Pháo Đài Meropide vẫn tiếp tục vận hành như cũ, và trách nhiệm của tôi ở đây cũng sẽ không thay đổi.
Wriothesley:
Việc tiểu thư Furina rời đi thể hiện điều gì, và thể chế của Fontaine trong tương lai có thay đổi hay không... thì để dành cho người trên mặt đất lo vậy.
Charlotte:
Này...! Các vị, công việc chụp ảnh của tôi ở đây cũng xong rồi!
Wriothesley:
Được, vậy thì kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay thôi.
Charlotte:
Cảm ơn anh đã phối hợp! Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi. Lần sau gặp nhé!
Wriothesley:
Lần sau lại tới nữa sao?
Charlotte:
Cũng có thể đó! Không chừng có ngày tôi sẽ viết bài báo về công xưởng dưới nước này đấy! Giờ thì tạm biệt trước nhé!
Đến Cảng Romaritime
Charlotte:
Được rồi. Trạm cuối cùng, bến cảng!
Nói chuyện với Lyney
Paimon:
Thấy rồi, họ đúng là đang ở bên kia! Sao cô lại biết họ đang ở đây vậy?
Charlotte:
Là Navia nói đấy. Cô ấy từng hợp tác với nhóm Lyney, nên sau đó vẫn duy trì liên lạc. Dạo này họ đang phân phát những chiếc túi thần kỳ cho khắp bến cảng.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, Paimon, cả Charlotte nữa.
Lynette:
Muốn lấy một chiếc Túi Ảo Thuật không?
Charlotte:
Là thứ hay ho gì vậy?
Lynette:
Là chiếc túi thần kỳ, thuận tiện cho việc chuyển đồ. Tuy mực nước biển đã rút, nhưng rất nhiều đồ đạc vẫn còn đang trôi nổi khắp nơi. Tiểu thư Charlotte có thể dùng chiếc túi này để vận chuyển, hoặc có thể dùng bạn bè chuyển giúp cũng được.
Charlotte:
Dùng bạn bè để chuyển đồ... là ý gì vậy?
Lynette:
Là gọi vài người bạn như Freminet đến nhờ làm hộ. Phải không, Freminet?
Freminet:
Thì ra đây là ý của câu nói "giúp em làm quen thêm vài người bạn sao"...
Charlotte:
Nghe cũng ổn đấy, tôi có thể lưu thông tin liên lạc được không?
Freminet:
À ừm... Được, vậy hãy... ghi lại địa chỉ của tôi...
Paimon:
Lynette đang rất nỗ lực giúp Freminet xây dựng các mối quan hệ nhỉ...
Lynette:
Là Freminet chủ động đề xuất muốn kết giao thêm bạn bè đấy. Em ấy còn muốn làm trợ lý biểu diễn ảo thuật cho chúng tôi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nghe cũng rất phù hợp đó.
Lyney:
Ừm, đầu tiên tôi định giới thiệu Pers là trợ lý và sau đó là Freminet. Sau này, màn ảo thuật thoát hiểm dưới nước chắc sẽ giao cho em ấy diễn.
Lynette:
Thợ lặn thoát hiểm dưới nước, liệu có người muốn xem không?
Lyney:
Chắc cũng ổn mà. Việc gì cũng phải có bước khởi đầu, em ấy dần cũng sẽ trở thành một nhân tố trong những màn biểu diễn của chúng ta.
Freminet:
Chị Lynette, tiện qua đây chút được không? Tiểu thư Charlotte nói muốn chụp ảnh cho chúng ta...
Lynette:
Đến ngay đây.
Lyney:
Tiểu thư Charlotte đó thật hiểu ý người khác đấy, thấy tôi có chuyện muốn nói nên đã kéo mọi người qua kia, haha. Vậy thì... Nhà Lữ Hành, dạo này ổn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn ổn.
Lyney:
Cha nói là hai vị đã rất vất vả với những chuyện xảy ra gần đây, nên cũng rất cảm ơn hai vị vì đã cống hiến cho Fontaine.
Paimon:
Cũng ổn, dù sao thì Fontaine cũng có rất nhiều người quen của chúng tôi mà. À, Arlecchino hiện giờ đang ở đâu vậy?
Lyney:
Paimon không biết sao? Thật ra...
Lyney:
Thật ra sau khi Furina rời đi, cha và ngài Neuvillette đã tiến hành thương lượng. Ngài ấy đã mang tặng Gnosis cho cha theo hình thức quà tặng ngoại giao.
Paimon:
Quà tặng ngoại giao? Vậy là đã giao Gnosis cho Arlecchino rồi sao?
Lyney:
Ừm, ban đầu tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có không ít lý do, ví dụ như...
Lyney:
Một lời xin lỗi cho việc xét xử ngài Childe lần trước, và để cảm ơn ngài Childe đã giúp giữ chân Thôn Tinh Kình Ngư trong Biển Khởi Nguyên...
Lyney:
Hơn nữa, trước đây cha cũng giúp đỡ không ít cho chính quyền Fontaine và Thị Trấn Poisson.
Paimon:
Nhưng dù là vậy thì đó cũng là Gnosis mà? Làm thế có phải hơi thiếu trách nhiệm không?
Lyney:
Cũng đúng, nhưng thật ra tôi nghe nói... Thái độ của ngài Neuvillette đã thay đổi rất rõ ràng về chuyện này...
Paimon:
Hả? Không lẽ là có lý do nào đó mà chỉ Neuvillette mới rõ sao?
Lyney:
Chuyện này, cũng đáng để hỏi trực tiếp ngài ấy đấy. À, kể ra thì dạo trước tôi có thấy ngài ấy đi dạo quanh lối vào Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Không phải anh ta rất bận sao? Không ngờ lại rảnh rỗi đi dạo như vậy, đúng là bất ngờ mà.
Paimon:
Nhưng kể ra thì Gnosis đã giao cho Arlecchino rồi nhỉ? Vậy còn Childe thì sao?
Lyney:
Nghe nói ngài Childe đã về Snezhnaya dưỡng thương rồi. Khi thảm họa xảy ra, ngài ấy dường như đã đặt mình vào ranh giới sinh tử.
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời cũng được coi như "chiến hữu" rồi.
Paimon:
Đúng vậy. Nhớ lại ngày trước, có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta và Fatui, không ngờ lần này họ và chúng ta lại đứng cùng chiến tuyến...
???:
Thay đổi lập trường chút thôi, đáng để các vị kinh ngạc thế sao?
Paimon:
Ối! Ai đó!?
Lyney:
Cha!
Arlecchino:
Đến bến cảng để xem xét tình hình lũ trẻ, lại vô tình gặp Nhà Lữ Hành. Xin đừng để ý quá nhiều đến thành quả của tôi ở Fontaine, đó cũng chỉ là điều tất yếu thôi.
Paimon:
Cô... cô định mang Gnosis về Snezhnaya sao?
Arlecchino:
Đây vốn dĩ là trách nhiệm của các Quan Chấp Hành chúng tôi.
Arlecchino:
Các vị cũng đừng quá câu nệ về lập trường. Mục đích của Fatui không hề nhắm cụ thể vào ai hay điều gì đó, mà là cả thế giới. Đối diện với mục tiêu to lớn như vậy, chúng tôi đương nhiên phải sở hữu nhiều bộ mặt khác nhau.
Arlecchino:
Mà việc thay đổi chúng, chính là chuyện tôi vẫn luôn làm.
Nhà Lữ Hành:
Cô sẽ duy trì lập trường này sao?
Arlecchino:
Chuyện này sẽ được quyết định bởi vô vàn khả năng trong tương lai. Tôi chưa từng tin tưởng vào lời đảm bảo của ai, và bản thân tôi cũng không làm như vậy. Sự chân thành ngắn hạn thì không thể được gọi là chân thành thực sự.
Arlecchino:
Còn về hai vị, cho phép tôi được mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo. Chuyện tốt thì không thể hoàn thành một mình được, hai vị là đối tác rất tốt.
Nhà Lữ Hành:
À, phiền cô chuyển thứ này giùm tôi.
Arlecchino:
Vision à? ...Ha, tôi sẽ nhớ. Cũng cảm ơn cậu đã luôn bảo quản tín vật này cho Childe.
Charlotte:
Tôi đã xong việc ở đây rồi... Woa?! Cô... Cô là...
Arlecchino:
Xin chào, tiểu thư phóng viên.
Charlotte:
À ừm... Xin chào. Theo tôi được biết, để được chụp ảnh của cô thì cần phải báo cáo lên phòng ngoại giao nhỉ...
Arlecchino:
Đúng vậy, nên rất tiếc, tôi không thể tham gia vào bài báo của cô được. Còn những đứa trẻ này, xin hãy tập trung miêu tả chúng ở khía cạnh ảo thuật gia và nhân tài ảo thuật gia tương lai nhé.
Charlotte:
Được thôi!
Arlecchino:
Gió biển thật tuyệt. Thời tiết đang đẹp, tôi cũng tranh thủ đi dạo đây, tạm biệt.
Lyney:
Tạm biệt cha.
Charlotte:
Người đó thực sự rất có uy quyền đấy... Tôi cũng không dám chụp cô ấy nữa... Buổi phỏng vấn đại khái đã xong rồi, cảm ơn mọi người. Tư liệu hôm nay nhiều như vậy, đủ để tôi viết bài rồi.
Lyney:
Đừng quá lo lắng. Trước khi đi, hãy nhận lấy một chiếc Túi Ảo Thuật nhé? Nhà Lữ Hành và Paimon cũng lấy một chiếc đi.
Paimon:
Để chuyển đồ sao?
Lyney:
Đúng vậy. Lần đầu gặp mặt, hình như chúng tôi cũng đang phát Túi Ảo Thuật, bây giờ lại tiếp tục làm chuyện này, đúng là trùng hợp. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chiếc túi thì vẫn là chiếc túi đó.
Lyney:
Có lẽ đây chính là "cuộc sống" nhỉ? Về những người sẽ gặp trong cuộc sống, thì tất cả đều là do duyên phận.
Lyney:
Được rồi, lát nữa còn phải đến nơi khác tiếp tục phát túi, chúng tôi đi trước đây. Nhà Lữ Hành, Paimon, chúc hai vị có một ngày tuyệt vời.
Nói chuyện với Neuvillette
Paimon:
Neuvillette, quả nhiên anh đang ở đây! Thời gian này thật khó thấy anh rảnh rỗi như vậy đấy.
Neuvillette:
Quả nhiên? Ồ, xem ra hai vị đã gặp Lyney rồi nhỉ. Trước đó Lyney đi ngang qua đây và có gửi lời chào đến tôi.
Neuvillette:
Đến rất đúng lúc. Khi nãy tôi còn đang nghĩ nên gặp lúc nào cho thích hợp, tôi đã hứa là sẽ giải thích cho mọi người một số chuyện chưa kịp làm rõ mà.
Paimon:
May mà anh vẫn nhớ. Rõ ràng công việc khắc phục hậu quả rất bận rộn, vậy mà anh vẫn còn thời gian cho chúng tôi.
Paimon:
Tranh thủ lúc này nói nhanh đi, Fontaine rốt cuộc đã được cứu thế nào? Giờ tôi vẫn mơ hồ về chuyện này lắm.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
...Có nhiều chuyện, khi phải mở lời thì lại thấy có chút đau buồn.
Neuvillette khẽ thở dài, bắt đầu giải thích chân tướng ngày hôm đó dưới góc nhìn của anh ấy...
"Focalors đã đánh lừa Thiên Lý, dựa vào màn kịch dài đằng đẵng của Furina để cứu lấy Fontaine."
Paimon:
Hóa ra... chân tướng của mọi chuyện là vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng chỉ biết phần của Furina thôi.
Paimon:
Focalors đã phá hủy ngai của Thủy Thần, trả lại sức mạnh cho anh, khiến anh trở thành Rồng Nguyên Tố ở trạng thái hoàn chỉnh...
Paimon:
Nhưng tôi có chút chưa hiểu. Cụ thể anh đã làm gì mới có thể khiến người dân Fontaine tránh được việc bị hòa tan?
Neuvillette:
Đối với tôi mà nói, "Quyền Năng Rồng Cổ" mang ý nghĩa kiểm soát tuyệt đối nguyên tố Thủy.
Neuvillette:
Người Fontaine, chính là "con người chưa hoàn chỉnh" được Egeria dùng sức mạnh của Biển Khởi Nguyên tạo ra, tương tự như mô phỏng...
Neuvillette:
Chỉ cần năng lượng của Biển Khởi Nguyên vẫn còn trong cơ thể họ, thì tôi có thể sử dụng Quyền Năng Rồng Cổ, phỏng theo quá trình tinh cầu thai nghén sinh mệnh, trao cho họ "huyết mạch" thực sự.
Neuvillette:
Nói cách khác, trong khoảnh khắc tôi đưa ra phán quyết, người Fontaine đã trở thành "con người thực sự", nên đương nhiên sẽ không bị Nước Biển Khởi Nguyên hòa tan nữa.
Paimon:
Không ngờ Focalors đã tính toán đến chuyện này... Đây chính là điểm mấu chốt khiến lời tiên tri trông như đã xảy ra, nhưng lại có thể cứu được tất cả mọi người.
Paimon:
Ừm, ở một ý nghĩa nào đó, Focalors đã thông qua cách thức như vậy để hoàn thành được nguyện vọng biến Tinh Linh Nước Trong thành con người của Thủy Thần đời trước.
Neuvillette:
...
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, trông cậu chắc là vẫn còn chuyện muốn hỏi đúng không?
Neuvillette:
Xin cứ hỏi, tôi sẽ trả lời đúng sự thật.
Neuvillette:
Vụ án của Childe, tôi đã truy vết nhiều lần, và biết được hồi nhỏ anh ấy đã rơi vào vực sâu nào đó. Nhờ cơ duyên trùng hợp đã đánh thức Thôn Tinh Kình Ngư.
Neuvillette:
Nhưng về tình về lý, lẽ ra không nên vì lý do này mà cho rằng Childe là nguồn gốc của thảm họa. Chỉ có thể coi anh ấy có trách nhiệm liên quan thôi.
Neuvillette:
Về kết quả của Cỗ Máy Phán Quyết trong phiên xét xử đó...
Neuvillette:
Là dựa trên trách nhiệm liên quan, hay vì Focalors đã đoán được Childe sẽ khống chế được Thôn Tinh Kình Ngư, nên cố ý để anh ấy kéo dài thời gian cho Fontaine... Thật không thể biết được.
Paimon:
Focalors quả nhiên luôn nghĩ cho người dân Fontaine. Thậm chí là nhờ cô ấy mà người Fontaine mới thực sự được trở thành con người...
Paimon:
Haiz, nói đến đây thì tôi chợt nhớ ra một chuyện...
Paimon:
Trước khi người Fontaine trở thành con người thực sự, vậy những đứa con mà họ sinh ra đều là Tinh Linh Nước Trong sao?
Neuvillette:
Sinh mệnh vốn không ngừng luân chuyển như nước. Hai vị còn nhớ chuyện người Fontaine thường tới Đài Phun Nước Lucine để cầu mong có con không?
Paimon:
Ừm, Lynette từng nói, đây là nơi hội tụ của mọi dòng nước Fontaine.
Neuvillette:
Thật ra ngay cả những cặp vợ chồng đó cũng không biết, việc xin con này thực chất không phải phong tục, mà là một nghi thức...
Neuvillette:
Các Tinh Linh Nước Trong nhận được chúc phúc trong đài phun nước, sau vài tháng sẽ thực sự được sinh ra như những con người mới của Fontaine.
Paimon:
Tôi... tôi hiểu được đại khái rồi. Xem ra nghi thức này bây giờ không có ích gì nữa, nhưng có lẽ vẫn sẽ được duy trì như một phong tục nhỉ.
Paimon:
À, đợi đã. Về chuyện Gnosis, tôi có một câu hỏi nhỏ...
Paimon:
Khi nói chuyện với Lyney, anh ấy nói lúc giao Gnosis ra, thái độ của anh đã thay đổi rất rõ ràng...
Paimon:
Chúng tôi đều đoán là có tồn tại một lý do nào đó mà chỉ mình anh mới biết...
Neuvillette:
Khó trách sao Căn Nhà Hơi Ấm lại là cơ quan tình báo của Fatui. Rất tinh tế.
Neuvillette:
Về vấn đề này, vừa hay tôi cũng có một chuyện muốn chia sẻ cho hai vị...
Paimon:
Hả? Còn chuyện gì nữa sao?
Neuvillette:
Thực ra, hôm mà tôi đưa hai vị về mặt đất từ trong Biển Khởi Nguyên, tôi và vị tiểu thư tên Skirk đó đã có một cuộc đối thoại...
Nói chuyện với Neuvillette
Paimon:
Được rồi, hai chúng tôi sẽ lên trên để xem xét tình hình. Anh cũng nhanh lên nhé, Neuvillette...
Paimon:
Aah...!
Neuvillette:
Tiếp theo...
Skirk:
Hmm... Thôn Tinh Kình Ngư không ở đây, không bị làm phiền nữa rồi.
Skirk:
Cuối cùng thì tôi cũng đã ngửi thấy "thành phần" trong sức mạnh của anh rồi.
Skirk:
Là Quyền Năng Rồng Cổ ban đầu của tinh cầu, nhưng lại có thêm một chút gì đó giống như "lời nguyền" của thần linh nữa... Với tôi thì nó rất mới mẻ.
Skirk:
Nó rốt cuộc là gì, chắc tôi có chút ấn tượng...
Neuvillette:
Tôi không hiểu cô đang nói gì.
Skirk:
Ừm, đáp án có vẻ rất đơn giản, tôi nhớ ra rồi.
Skirk:
Trên người anh có "di cốt của Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba", phải không?
Neuvillette:
Di cốt? Tôi chưa từng nghe qua thứ này.
Skirk:
Ừm... Nói theo cách của mọi người thì hình như phải gọi là... "Gnosis"?
Neuvillette:
...Quả thật. Khi biến mất, thần cách của Focalors đã giao Gnosis lại cho tôi.
Neuvillette:
Nhưng theo cách cô miêu tả, tôi thực sự chưa từng nghe qua về nó.
Skirk:
Có lẽ do từ nhỏ tôi đã theo sư phụ luyện võ, chưa từng về lại mặt đất. Những thông tin mà tôi tiếp cận được cơ bản đều đến từ "Kỵ Sĩ Cực Ác".
Skirk:
Bản thân vốn đã cao quý hơn loài người, nên kiến thức cũng sẽ không đồng nhất với họ. Vì vậy, việc giao tiếp giữa chúng tôi với loài người có rất nhiều sai sót.
Skirk:
Tóm lại, tốt nhất là anh nên vứt bỏ thứ "xui xẻo" đó đi, tránh việc xảy ra tai họa.
Skirk:
Được sống vốn đã là một loại chúc phúc. Nhưng sau khi chết đi, rất nhiều mối liên hệ từng có của họ với thế giới này đều sẽ biến thành lời nguyền.
Neuvillette:
Cô đang ám chỉ điều gì?
Skirk:
Đừng căng thẳng, đây chỉ là những cảm nghĩ của tôi thôi... Cũng là nguyên nhân tôi không muốn về lại mặt đất nữa.
Neuvillette:
"Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba" mà cô nói, là ám chỉ ai? Và đã chết từ khi nào?
Skirk:
Trước đây sư phụ chưa từng đề cập, có lẽ đó là thông tin vô nghĩa với tôi.
Skirk:
Nhưng nếu anh quan tâm như vậy thì lần sau tôi sẽ hỏi sư phụ, sau đó sẽ truyền đạt lại cho anh.
Neuvillette:
Lần sau... Bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau nữa?
Skirk:
Ừ nhỉ... Ừm, kể ra thì tôi có một đồ đệ nhỉ? Có việc gì thì tôi sẽ nhờ cậu ta chuyển lời giúp vậy.
Nói chuyện với Neuvillette
Neuvillette:
...Đó là những thông tin cô ấy đã nói với tôi. Dù có ích hay không, thì trước mắt tôi vẫn muốn truyền đạt lại cho cậu.
Paimon:
Di cốt của... Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba?
Paimon:
Gnosis sao? Trong ấn tượng của tôi thì nó luôn là thứ giống như quân cờ. Sao lại là di cốt gì đó chứ?
Neuvillette:
Nếu không có hiểu lầm hay ẩn dụ đặc biệt, thì đây hẳn là ý mà cô ấy muốn biểu đạt.
Paimon:
Cô ấy nói thứ này rất xui xẻo, vứt đi thì tốt hơn. Thế nên anh đã đưa cho Fatui à...
Neuvillette:
Nếu những gì tiểu thư Skirk nói là sự thật, thì việc để lại thứ đồ như vậy ở Fontaine cũng chỉ làm tăng thêm mối nguy tiềm ẩn thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Kẻ Đổ Bộ... Cô ấy nhắc đến Kẻ Đổ Bộ...)
Neuvillette:
Vốn dĩ tôi đoán cậu sẽ hiểu biết phần nào về khái niệm Kẻ Đổ Bộ này, nhưng không ngờ cậu cũng là một trong số họ.
Neuvillette:
Nói như vậy thì Gnosis, thứ có khả năng tương thích nguyên tố mạnh mẽ để gia tăng sức mạnh nguyên tố... bắt nguồn từ Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba.
Neuvillette:
Cơ thể của cậu cũng có đặc tính tương tự đúng không?
Paimon:
Ví dụ như... không cần Vision vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố sao? Cũng có thể gọi là một dạng tương thích đặc biệt phải không?
Paimon:
Đừng, đừng, tạm thời đừng nghĩ mấy thứ này nữa. Tôi cứ thấy hơi kỳ quái rồi đó...
Paimon:
Mang Kẻ Đổ Bộ Thứ Ba đã chết ra để so sánh với Nhà Lữ Hành thì...
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm, tôi không dễ chết như vậy đâu.
Paimon:
Tuy nói là vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất xui xẻo đấy.
Paimon:
Đợi Childe bình phục rồi chúng ta tới gặng hỏi anh ta xem! Bảo anh ta đi tìm sư phụ rồi giúp chúng ta hỏi cho ra lẽ!
Neuvillette:
Tôi cũng cho rằng, phán đoán bừa bãi trong khi thông tin không đầy đủ là một việc làm không thông minh. Chuyện xét xử cũng vậy.
Paimon:
Được rồi. Vậy thì hiểm họa tiên tri của Fontaine cũng coi như kết thúc rồi nhỉ.
Neuvillette:
Ừm. Mọi nỗ lực của Focalors cũng đều vì khoảnh khắc này.
Paimon:
Tuy nhiên... Thân là thần linh, cô ấy đã hy sinh bản thân. Thân là con người, cô ấy lại phải trải qua năm trăm năm giày vò thống khổ... Đây là điều cô ấy mong muốn sao?
Neuvillette:
...Ý nguyện của thần đúng là luôn bí ẩn như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Anh có hiểu được ý nguyện của thần không?
Neuvillette:
Tôi nghĩ là không. Chỉ là đôi khi tôi suy đoán, nếu nguyện vọng là vô số đám mây trên trời, rồi sẽ có một ngày hóa thành những hạt mưa quay về mặt đất...
Neuvillette:
Sinh mệnh cũng không ngừng luân chuyển như dòng nước, và mưa là đáp án cuối cùng. Đôi khi nước sẽ ngả nghiêng, nhưng mưa thì rơi xuống rất công bằng.
Neuvillette:
Cơn mưa mà cậu, tôi và cô ấy tắm mình trong đó, liệu có gì khác biệt không?