arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 4 Màn 4

Thảm Họa Cận Kề


Bước Vào Sương Mù Dưới Đáy Biển
Ngày Tự Do mà mọi người chờ đợi đã đến, đây chính là ngày rất thích hợp để đi thám thính tình hình. Bạn và Paimon dựa vào kế hoạch mà điều tra bên trong Pháo Đài Meropide.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ơ... Sáng rồi à, tôi vẫn còn muốn ngủ! Đêm qua thực sự quá mệt mỏi mà.
Paimon:
Ơ, khoan đã, bên kia không lẽ là...
Paimon:
Thẻ bài của Lyney!
Paimon:
Để tôi xem bên trên viết gì...
Paimon:
"Chắc hai vị chưa biết nhỉ? Hôm nay là Ngày Tự Do mỗi tháng một lần, mọi người đều không cần phải làm việc. Đây là thời điểm tốt để điều tra đấy."
Paimon:
"Lâu rồi chúng ta không liên lạc, không biết bên phía cậu có tiến triển gì mới không? Hẹn gặp nhau ở chỗ cũ trong nhà xưởng trước giờ ăn trưa nhé. Tôi có thông tin mới đây."
Paimon:
Ồ! May mắn thật, thì ra hôm nay là ngày nghỉ.
Paimon:
Có vẻ như công cuộc điều tra của Lyney khá suôn sẻ, không biết anh ấy đã phát hiện ra gì đây...
Paimon:
Còn một lúc nữa mới đến giờ gặp mặt, vậy chúng ta trò chuyện với những người ở đây chút đi.
Điều tra tự do
Paimon:
Nhìn kìa, bên kia có người đang tụ tập nói chuyện, chúng ta qua đó nghe thử xem.
Các bạn cùng ngồi xuống ở nơi xa xa...
Tù Nhân Chán Nản:
Theo tôi thì, những người ở trên cạn đều tự xem mình là quý tộc, có ai quan tâm đến những con chó hoang như chúng ta chứ?
Tù Nhân Hung Dữ:
Này, tôi không phải chó hoang nhé, đừng có mà vơ đũa cả nắm!
Tù Nhân Chán Nản:
Đừng chối bỏ, đến đây rồi thì ai cũng như ai thôi! Tôi nghe nói là ngay cả khi được trả tự do sau khi thi hành án thì cũng không có gì khá hơn đâu. Người từng ngồi tù liệu có còn bình thường được không chứ?
Tù Nhân Hung Dữ:
...Hứ, tôi không tin.
Tù Nhân Chán Nản:
Nếu một ngày nào đó lũ lụt nhấn chìm cả thế giới, tất cả mọi người đều phải bắt đầu lại từ đầu thì hay biết mấy.
Tù Nhân Hung Dữ:
Nói lung tung gì vậy, tôi còn người nhà ở bên ngoài đấy nhé! Ngậm cái mỏ quạ của anh vào đi!
Tù Nhân Hung Dữ:
Nghe kỹ đây, bên trên tuy chẳng ra làm sao, nhưng nơi này vẫn có thể ở được. Tôi nghe nói sau khi thụ án xong cũng có thể ở lại đây làm việc đấy. Đó không phải là lối thoát tốt sao?
Tù Nhân Hung Dữ:
Cứ để thế giới trên mặt nước bị hủy diệt đi! Haha!
Tù Nhân Chán Nản:
Sao anh lại tự tin là người ta sẽ thuê anh thế? Anh có sở trường gì đâu...
Paimon:
Chà... Họ bất mãn với thế giới trên cạn nhỉ...
Paimon:
Mà hai thuật ngữ "trên cạn" với "dưới nước" đúng là trước đây chưa từng nghe qua. Hình như chỉ có tù nhân của Pháo Đài Meropide mới nói thôi nhỉ.
Paimon:
Nói cũng phải.
Điều tra tự do
Paimon:
Bên kia cũng có một nhóm người kìa, qua đó nghe thử xem!
Paimon hăng hái lao về phía trước...
???:
Cho nên theo tôi, chuyện này vốn dĩ... Này, mấy người là ai vậy? Sao đột nhiên lại đến đây?
Paimon:
Ối, xin lỗi! Không lẽ anh đang thảo luận vấn đề tuyệt mật sao?
???:
Hahahaha, chỉ là người lạ đến hóng chuyện thôi sao.
???:
Hứ, anh đừng có mà tỏ vẻ không quan tâm! Hừm... Được rồi, hai người nên cảm thấy may mắn vì chúng tôi không ghét người lạ tự đến hóng chuyện đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hai vị đại ca đúng là người tốt!
???:
Haha, Cuistot, nghe thấy chưa? Chúng ta là người tốt đấy!
Cuistot:
Trông hai người như muốn nghe ngóng tin tức đúng không? Haha, nhưng trùng hợp là tôi biết hai người.
Paimon:
Chúng tôi nổi tiếng vậy sao?
Cuistot:
Người được công tước đích thân dẫn đến không nhiều đâu, nên mọi người ít nhiều cũng từng thăm dò qua. Nghe nói hai người cũng từng phạm tội nhỉ?
Paimon:
À ừm, chỉ là chút sai phạm nhỏ thôi...
???:
Hay lắm, tôi thích cách nói này. Cậu thấy đấy, những người có thái độ tốt đều có thể gia nhập nhóm của chúng tôi bất cứ lúc nào, không giống như một số người.
Paimon:
Nhóm?
Cuistot:
Tôi là Cuistot, còn đây là Laverune. Hầu hết mọi người đều gọi chúng tôi là Anh Em Bùng Nổ. À tất nhiên không phải là chúng tôi chơi bom, mà là tin tức của chúng tôi luôn rất bùng nổ thôi.
Paimon:
Không phải chỉ là nói chuyện tầm phào thôi sao...
Cuistot:
Sai rồi, tìm hiểu tình báo sẽ giúp cậu sống tốt hơn ở đây. Ví dụ như ai với ai chung nhóm, ai có tin đồn gì, ai không hòa hợp... Bộ không muốn biết sao?
Cuistot:
Haha, đây đều là những tình báo có thể bán ra tiền, hai người phải chứng minh mình xứng đáng được tôi chia sẻ chứ nhỉ?
Laverune:
Cuistot là như vậy đó, nói gì đó hay ho để nịnh anh ta là được.
Laverune hạ giọng ra hiệu với các bạn...
Laverune:
Suất ăn phúc lợi, suất ăn phúc lợi!
Nhà Lữ Hành:
Dạo này tôi đã ăn được suất cơm phúc lợi rất tuyệt!
Paimon:
Đúng đó, bữa ăn hôm qua rất ngon. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm nhận được dư vị!
Cuistot:
...Vậy sao. Hừm, không giấu gì cậu, những suất ăn phúc lợi gần đây đều có công sức của tôi. Tôi đã làm phụ bếp được nửa tháng nay rồi đấy.
Paimon:
Ồ! Tức là những món thịt ngon lành đó đều do anh làm ra sao? Anh lợi hại quá, không lẽ anh là đầu bếp chuyên nghiệp sao?
Cuistot:
...Hừm, đúng vậy! Tôi là đầu bếp chuyên nghiệp, lúc trước tôi đã từng học nấu ăn!
Cuistot:
Hết cách, nếu hai người thích món ăn tôi nấu thì cũng coi như là người cùng ngành. Nghe đây, những thông tin sau sẽ có thể giúp cậu hiểu được tình hình hiện nay ở Pháo Đài Meropide đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Laverune nháy mắt với mình? Khẩu hình miệng của anh ta... "Đừng giận, anh ta rất tốt"...)
Cuistot:
Thế lực bên trong Pháo Đài Meropide rất phức tạp. Về cơ bản thì chúng ta không phải chịu sự quản lý của những người trên cạn, mọi người đều giống như chó hoang vậy.
Cuistot:
Người không thể đắc tội nhất thì cậu đã gặp qua rồi, đó là công tước Wriothesley. Anh ta có nhiều thông tin hơn cậu nghĩ đấy, nhiều khi anh ta mặc kệ chỉ là vì không muốn quan tâm thôi.
Laverune:
Người được công tước xem trọng, đến việc khám bệnh trong Phòng Y Tế cũng được ưu đãi hơn.
Cuistot:
À, ý là tên Jurieu kia đúng không? Tôi không cảm thấy hắn ta có gì thú vị! Hai ba ngày lại chạy đến Phòng Y Tế, đúng là bất thường mà! Theo tôi thì hắn ta chỉ là đang giả bệnh để trốn việc thôi.
Laverune:
Nhưng cũng không thể phủ nhận Jurieu trước khi đến đây thì đã là một nhân tài cấp cao của Viện Khoa Học Fontaine...
Cuistot:
Mặc kệ hắn ta có thể bay lên trời hay phản trọng lực, đến Pháo Đài Meropide rồi thì đều là tù nhân cả.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy. Theo như Cuistot nói, có một người tên Jurieu thường xuyên ra vào Phòng Y Tế. Nhớ rồi.)
Cuistot:
Nhắc mới nhớ, lần trước tôi nhìn thấy Jurieu và Lourvine cùng nhau đi qua hành lang. Nghe nói họ đã cãi nhau trong thư viện, lại còn đánh nhau nữa thì phải? Tên Jurieu đó tệ thật.
Laverune:
Anh ta đánh cả phụ nữ sao? Thật không ngờ đấy...
Cuistot:
Thì Lourvine cũng có phải người bình thường gì đâu. Suốt ngày lầm bầm với đánh nhau với đàn ông, sau đó lại bị đưa đến Phòng Y Tế. Hai ba ngày là lại thấy cô ta đến đó...
Cuistot:
...
Laverune:
Khoan đã, không lẽ...
Cuistot:
Không lẽ hai người họ... lén lút hẹn hò ở đó sao? Nghĩ thế nào cũng không thể nhỉ...
Laverune:
Tôi thấy Lourvine đánh Jurieu cũng ghê lắm... Chúng ta nghĩ quá nhiều rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Còn có một cô gái tên Lourvine từng tranh cãi với Jurieu, và cũng thường hay ra vào Phòng Y Tế... Ừm, nhớ rồi.)
Điều tra tự do
Ở gần Đấu Trường Sức Mạnh, có người gọi các bạn lại...
Bavilliers:
Này! Đằng ấy!
Nhà Lữ Hành:
Gọi tôi à?
Bavilliers:
Đúng, là cậu đấy! Nghe này, cậu có thích chơi bài không? Thất Thánh Triệu Hồi đó!
Paimon:
Những người thích chơi bài không cần phải xuất hiện khắp nơi như vậy chứ!?
Bavilliers:
Nói gì vậy, có người chơi Thất Thánh Triệu Hồi là chuyện bình thường mà. Có muốn chơi một ván không?
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi còn việc khác phải làm.
Bavilliers:
Ừm, được rồi, tôi không ép.
Paimon:
Mà anh cứ ở đây tìm người chơi bài sao? Nhưng rõ ràng đây là chỗ đánh nhau mà?
Bavilliers:
Haha, đánh nhau cũng được, chơi bài cũng được, đều là thi đấu. Không có gì khác biệt cả.
Bavilliers:
Người chơi bài trong Pháo Đài Meropide quá nhiều, tôi thấy cậu từ nơi khác đến chắc cũng biết chơi bài, nên mới rủ so tài thử thôi.
Nhà Lữ Hành:
Có muốn trò chuyện không?
Bavilliers:
Được.
Paimon:
Thân là tiền bối ở đây, anh phải thể hiện một chút chứ nhỉ? Ví dụ như kể chuyện về nơi này cho những người mới đến như chúng tôi nghe ấy.
Bavilliers:
Tôi còn tưởng hai người từng thăm dò rồi chứ. Thôi được, chủ đề thế nào đây?
Paimon:
Anh chọn đi, cái nào nghe qua rồi thì tôi bỏ qua.
Bavilliers:
Được. Nghe qua về tin đồn kỳ lạ chưa?
Nhà Lữ Hành:
Rồi.
Bavilliers:
Vậy... Trong góc tường thường có người trò chuyện, hai người có biết không?
Bavilliers:
Đúng, hai người gặp qua họ rồi à. Hahahaha, hai người đó rất thú vị, họ quan tâm đến mọi thứ, buôn chuyện về mọi việc. Tôi chưa bao giờ thấy ai có nhiều thời gian hơn họ đấy.
Bavilliers:
Nghe nói hai người này từng làm đầu bếp và nhân viên pha chế ở bên ngoài... Cậu biết đấy, người pha chế sẽ trò chuyện với khách, còn đầu bếp thì thích tụ tập khi không nấu ăn mà.
Paimon:
Còn gì khác không?
Bavilliers:
Ừm... Để tôi nghĩ xem, không chừng phải tung ra chút tin tức hiếm rồi...
Bavilliers:
Hai người có biết trước đây công tước cũng là tù nhân của Pháo Đài Meropide không?
Paimon:
Hả? Thật hay đùa vậy?
Bavilliers:
Thật! Công tước trước đây cũng là một trong số chúng ta. Hình như anh ta phạm tội gì đó rồi bị đày đến đây, sau đó không biết tại sao lại trở thành người đứng đầu.
Bavilliers:
Từ một tù nhân bình thường trở thành người đứng đầu Pháo Đài Meropide. Nói thật, tôi khá là khâm phục anh ta.
Nhà Lữ Hành:
Nói mới nhớ, anh có biết "khu vực cấm" không?
Bavilliers:
"Khu vực cấm"? Nghe như ai đó bịa ra nhỉ. Tôi chưa nghe qua, có ai đó nói với hai người sao?
Paimon:
Cũng là nghe đồn thôi, anh không biết thì thôi. Còn tin gì khác không?
Bavilliers:
Tin khác à... Ừm, tạm thời nghĩ không ra nữa. Để lần sau có tin gì khác lại bàn tiếp vậy! Bây giờ thì chơi bài với tôi trước đi, haha.
Đến Khu Sản Xuất tìm Lyney
Lyney:
...
Lyney:
...!
Nhà Lữ Hành:
...
Bạn và Lyney ra hiệu với nhau, đi đến một nơi yên tĩnh bên cạnh...
Lyney:
Trông cậu có vẻ như đã có kết quả điều tra rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cũng tàm tạm.
Paimon:
Đây không phải là lúc để khiêm tốn, thẳng thắn thừa nhận tin tức mà chúng ta đã thăm dò được chẳng phải tốt hơn sao?
Lyney:
Haha, không hổ danh là bộ đôi huyền thoại, vậy thì tôi tập trung lắng nghe đây.
Tóm tắt thông tin thăm dò được cho Lyney nghe...
Lyney:
...Không ngờ lại như vậy. Tin đồn về Pháo Đài Meropide không đáng tin, ngài Childe mất tích có lẽ là do anh ấy đã tìm được cách để rời khỏi đây.
Lyney:
Không hổ danh là Quan Chấp Hành, bản lĩnh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.
Lyney:
Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ để báo cáo với "Cha". Chúng tôi cần phải biết ngài Childe đã đi đâu.
Lyney:
Tôi từng nghe "Cha" nói là ngài Childe xem như đang nghỉ phép, nhưng cũng có dự tính riêng của mình. Khó xác nhận được sự biến mất của ngài ấy có liên quan đến mục đích cá nhân hay không...
Nhà Lữ Hành:
Việc trước mắt vẫn là phải tìm ra anh ta.
Paimon:
Nơi mà Childe rời đi đã bị nước nhấn chìm, chúng ta cần tìm một người có khả năng lặn giỏi để đuổi theo anh ta.
Lyney:
Đến nước này rồi thì không cần hai vị nói tôi cũng hiểu, việc này chỉ có thể giao cho Freminet thôi.
Paimon:
Đúng đó, Freminet có ở đây không?
Lyney:
Freminet đang bận công việc của hôm nay, đi chung sẽ dễ khiến người khác chú ý. Tôi sẽ báo riêng với em ấy sau.
Lyney:
Đừng khách sáo. Đã nói là hợp tác thì chúng tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu.
Lyney:
Dù sao thì dưới sự giám sát của Wriothesley mà hai vị có thể moi được nhiều thông tin như vậy, tôi cũng có chút khâm phục đấy.
Paimon:
Hihi, thám thính vốn là thế mạnh của chúng tôi mà.
Lyney:
Để nghĩ xem. Freminet cần phải đi theo con đường cũ để tìm manh mối của ngài Childe...
Lyney:
Mà muốn đi con đường đó thì cần phải hành động vào ngày làm sạch đường ống tiếp theo, tức là còn sáu ngày nữa. Ừm... Sau đó quay về phải mất khoảng hai ba ngày.
Paimon:
Vậy mà cũng tính ra được sao?!
Lyney:
Hợp tác lâu rồi, nên phải có hiểu biết về thực lực của nhau chứ.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, tôi đề nghị chín ngày sau chúng ta gặp lại nhau ở đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp ứng cho Freminet.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Lyney:
Nhưng mà có một chuyện phải làm phiền cậu.
Lyney:
Chuyện của ngài Childe bây giờ chỉ cần chờ kết quả, nhưng chuyện về khu vực cấm thì vẫn cần tiếp tục...
Lyney:
Freminet không giỏi ngụy trang, còn Lynette thì đang thăm dò chuyện khu vực cấm ở nơi khác, tôi thì phải lên kế hoạch hành động cho Freminet. Cho nên... đành phải giao cho cậu rồi.
Paimon:
Chuyện này có khó không?
Lyney:
Không thể nói là đơn giản, nhưng nếu là hai vị thì chắc sẽ làm được.
Lyney:
Nghe này, hai vị cần tìm lý do lẻn vào Phòng Y Tế để điều tra tình hình nội bộ.
Lyney:
Cậu nói có một số người khả nghi thường gặp nhau ở Phòng Y Tế, chuyện này có thể liên quan đến bí mật mà chúng ta đang điều tra. Cậu từng gặp y tá trưởng, nên cô ấy sẽ bớt cảnh giác với cậu hơn.
Lyney:
Điều tra rõ Phòng Y Tế và tình hình nội bộ, nếu có manh mối gì thì chia sẻ với tôi nhé.
Lyney:
Nhưng cũng đừng quá mạo hiểm, an toàn là trên hết, được chứ?
Lyney:
À, xin lỗi, tôi quen việc nói hơi nhiều... Nói chuyện với cậu cũng giống như nói chuyện với em trai của tôi vậy.
Paimon:
Cũng không phải chuyện gì xấu mà! Đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng tôi mới là anh trai đó!
Paimon:
Vậy thì chúng tôi đi chuẩn bị hành động đây!
Lyney:
Tạm biệt, đừng quên chín ngày sau gặp lại nhé. Nhớ chú ý an toàn.
Đến Phòng Y Tế
Sau khi lên kế hoạch với Paimon, bạn giả vờ tình cờ đi lang thang, từ từ tiến đến Phòng Y Tế...
Paimon:
Cứ đứng đây, để tôi nhìn lén một chút xem sao!
Paimon:
Hm... Hmm... Hình như bên trong có người, mà không chỉ có một người...
Nhà Lữ Hành:
Nghe xem họ nói gì trước đã.
Bạn và Paimon trốn trong góc để lắng nghe những âm thanh trong Phòng Y Tế.
Hình như có người đang nói chuyện, nhưng nghe câu được câu mất...
???:
Đúng... Tôi nghĩ là...
???:
Có thể...
???:
Vậy sao... Vậy... thời gian...
Paimon:
Nghe không rõ, hay là hỏi thẳng đi. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi vào thôi!
Bạn gật đầu, hít một hơi thật sâu. Dùng sức ngửi một hơi thứ thuốc khó chịu mà bạn tìm thấy từ sâu trong túi.
Nghĩ lại, thứ đó hình như là sản phẩm giả kim thất bại của bạn và Paimon. Dù thế nào thì mùi của nó cũng khiến bạn thấy buồn nôn...
Nhà Lữ Hành:
Hic... ọe...
Sau khi ngửi thuốc, bạn đưa nó cho Paimon cất. Ngay sau đó, sắc mặt bạn tái đi, bạn dựa tường đi vào trong Phòng Y Tế.
Vào Phòng Y Tế lấy tình báo
Paimon:
Ai đó giúp chúng tôi với! Nhà Lữ Hành... không ổn rồi!
???:
Ối! Không sao chứ?
Sigewinne:
Ôi trời? Sao thế? Đừng gấp, cứ từ từ nói.
Paimon:
Nhà Lữ Hành lúc nãy đột nhiên nói là bị đau bụng, muốn ói, rồi ngã xuống không đứng dậy được... Tôi, tôi không biết phải làm thế nào...
Paimon:
Chân tay lạnh ngắt, ngón tay co quắp, sắc mặt không tốt lắm... Không lẽ là bị trúng độc sao...?
Sigewinne:
Để tôi xem, nằm lên đây.
Nhà Lữ Hành:
Hic... Đau bụng quá...
Sigewinne:
Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu đến giường bệnh. Nào, dựa vào vai tôi, từ từ đi về phía trước nào...
Paimon:
Hic... Ráng lên nào!
Sigewinne đỡ bạn nằm lên giường bệnh...
Nhà Lữ Hành:
...Cảm ơn, xin lỗi.
Sigewinne:
Không sao, người bệnh không cần phải nói xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sơ bộ cho cậu, thả lỏng nào.
Nhà Lữ Hành:
(Sigewinne lấy ống nghe ra rồi bắt đầu kiểm tra... Hy vọng tình trạng của mình không khiến cô ấy nghi ngờ...)
Sigewinne:
Ừm... ừm. Hiểu rồi.
Sigewinne:
Qua kiểm tra sơ bộ thì Nhà Lữ Hành không nguy hiểm đến tính mạng, đã loại trừ được rủi ro lớn nhất rồi.
Paimon:
Ơ? À ừm... Nhưng mà...
Sigewinne:
Tôi sẽ chẩn đoán thêm. Thư giãn và hít một hơi thật sâu nào.
Nhà Lữ Hành:
(Bàn tay của Sigewinne đang kiểm tra bụng mình... Hình như còn dùng sức mạnh nguyên tố thì phải? Biểu cảm của cô ấy dần nhẹ nhõm ra...)
Sigewinne:
Nội tạng không có vấn đề gì nghiêm trọng, ấn vào đây có đau không?
Nhà Lữ Hành:
Không, không đau.
Sigewinne:
Ở đây thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Hic, hơi đau...
Sigewinne:
Ơ? Lẽ ra ấn vào đây phải không sao mới đúng chứ... Kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
(Không ổn, mình diễn lố rồi sao?)
Sigewinne:
Ừm... Ở đây thì sao? Có đau không?
Nhà Lữ Hành:
Không đau, không đau lắm.
Sigewinne:
Ồ... À, tôi hiểu rồi, thì ra là vậy.
Sigewinne:
Chắc là ăn trúng gì đó. Cũng không nghiêm trọng lắm, triệu chứng chỉ là đau bụng thôi.
Paimon:
Thì ra là vậy... May mà không sao.
Sigewinne:
Ừm, dạo gần đây cũng có tù nhân phản ánh vấn đề về thức ăn. Tôi sẽ báo chuyện này cho bếp trưởng Wolsey.
Sigewinne:
Chúc mừng nhé, không có gì đáng ngại cả, hai ba ngày sau sẽ khỏi thôi. Cậu ở đây nghỉ ngơi một lát nhé, tôi đi lấy thuốc cho cậu.
Sigewinne:
Cô Lourvine, chăm sóc bệnh nhân giúp tôi nhé.
Lourvine:
Được thôi.
Paimon:
Ơ, y tá trưởng đi rồi...
Sigewinne rời khỏi Phòng Y Tế...
Nhà Lữ Hành:
(Phù, lần hành động này suôn sẻ hơn mong đợi. Tiếp theo... trong phòng chỉ còn lại hai người.)
Nhà Lữ Hành:
(Lúc nãy Sigewinne gọi cô gái đó là Lourvine, là một trong những người thường xuyên có tin đồn trong Phòng Y Tế. Vậy thì, người bên kia là... Jurieu sao?)
Lourvine:
Cậu thấy thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Không ổn lắm...
Nhà Lữ Hành:
(Không thể nhìn chằm chằm vào cô ta, rất dễ bị nghi ngờ... Hình như người bên cạnh đã để ý rồi, anh ta đang nhìn mình.)
Paimon:
Bụng của Nhà Lữ Hành đau nhiều lắm, lúc nãy còn bị ngã nữa. Tôi rất lo lắng...
Lourvine:
Nếu Sigewinne nói không sao thì không cần phải lo nữa. Cô ấy là nhân viên y tế giỏi nhất ở chỗ chúng tôi rồi đó.
Paimon:
Thì cũng chỉ có một mình cô ấy thôi mà...
Jurieu:
À ừm, đúng vậy.
Lourvine:
Đúng vậy là sao? Nói như vậy hơi phiến diện đấy. Không phải tôi đang nói tốt cho Pháo Đài Meropide, nhưng những người bị giam ở đây chưa chắc đã là kẻ ăn hại đâu đấy.
Lourvine:
Có một số người mặc dù đã phạm tội và bị giam ở đây, nhưng họ cũng biết khám bệnh. Họ sẽ giúp Sigewinne khám bệnh cho mọi người.
Jurieu:
Được rồi, cô nói đúng, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô lại phải nói những chuyện này trước mặt bệnh nhân thôi. Chẳng phải cô cũng đang bệnh sao? Tinh thần tốt thật nhỉ!
Lourvine:
Ừm... À, đúng. E hèm... Xin lỗi, tôi hơi kích động.
Paimon:
Hai người cũng không khỏe sao?
Jurieu:
Chuyện cũ rồi, đều là bệnh mãn tính cả. Tôi hay tái khám định kỳ để lấy thuốc của y tá trưởng kê. Còn vị tiểu thư này thì...
Jurieu:
Có thể cô ấy nghĩ là mình có chút kiến thức y học, nên tự cho mình là cánh tay đắc lực của y tá trưởng. Hờ.
Lourvine:
Chú ý lời nói của anh nhé, Jurieu. Đừng quên chuyện tim tôi đập nhanh là do anh đấy!
Paimon:
Đừng cãi nhau nữa! Hai người có gì thì từ từ nói đi...
Nhà Lữ Hành:
(Hình như hai người này có mối quan hệ không tốt, chỉ là trùng hợp đến Phòng Y Tế lấy thuốc thôi.)
Nhà Lữ Hành:
(Giả sử loại trừ hai người này thì trong Phòng Y Tế cũng không có gì khả nghi. Tài liệu trên bàn có vẻ như đều là bệnh án và hộp dụng cụ... Tạm thời không thể xem.)
Nhà Lữ Hành:
(Trên tường cũng không có gì... Ơ? Khoan đã, hình như có một tấm ván ngăn trên sàn?)
Bạn chú ý thấy phía sau chiếc rương có một vách ngăn, nhìn sơ thì không gì đáng chú ý, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện có gì đó không ổn...
Paimon:
Được rồi! Đừng cãi nhau nữa! Mọi người sớm muộn gì cũng được thả mà, những chuyện này có gì đáng để tranh cãi chứ.
Lourvine:
Nhưng mà...
Jurieu:
Hừm, ra khỏi đây? Còn sớm mà! Ai mà biết sau khi ra khỏi đây chúng tôi còn có thể sống cuộc sống như trước đây hay không chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Trong phòng có ván ngăn thì không có gì lạ, nhưng mà trực giác của nhà mạo hiểm cho thấy... Chỉ mỗi chỗ này có ván ngăn thì hơi kỳ lạ nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Có gì ẩn giấu đằng sau sao?)
Lourvine:
Cho phép tôi kết thúc chủ đề nhàm chán này nhé! Và sắp tới cũng đừng để tôi gặp lại anh ở đây đấy, Jurieu!
Jurieu:
Tôi cũng thế. Tôi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ở đây quá ồn ào! Tôi về đây, tạm biệt.
Jurieu đã rời khỏi...
Paimon:
Anh ta đi rồi...
Lourvine:
Hừ, anh ta luôn như vậy đấy.
Lourvine:
Rất xin lỗi vì để hai người phải chứng kiến chuyện này. Tôi là Lourvine, tên kia... là Jurieu, đừng qua lại với tên kỳ lạ đó nhé.
Paimon:
Cô có vẻ rất ghét anh ta nhỉ?
Lourvine:
Tất nhiên! Không ai lại đi thích một tên mắt cao hơn đầu, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu những thứ kỳ lạ cả!... E hèm, thôi đừng nói đến anh ta nữa.
Lourvine:
Tôi sẽ ở lại đây với hai người... Chắc là Sigewinne cũng sắp về rồi, uống thuốc rồi thì cậu sẽ khỏe lại ngay thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, để cô phải bận tâm rồi.
Lourvine:
Không... không sao.
Sigewinne quay lại Phòng Y Tế...
Sigewinne:
Tôi về rồi. Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi đó chứ?
Lourvine:
Sigewinne, vất vả cho cô rồi.
Sigewinne:
Có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không? Không có ngồi dậy đi lung tung chứ? Nào, đây là thuốc cho hai ngày, uống cái này trước rồi tiếp tục nằm nghỉ nhé.
Uống thuốc trị đau bụng mà Sigewinne đưa.
Sigewinne:
À, Lourvine, lúc nãy tôi đi hơi vội. Cô còn nhớ lúc nãy chúng ta nói đến chuyện hôm nay cô phải uống thuốc màu gì chứ?
Lourvine rời mắt đi trong thoáng chốc.
Lourvine:
Tôi nhớ, là màu vàng.
Nhà Lữ Hành:
(...Trước khi mình đến thì họ đã nói về chuyện này sao? Sao không có ấn tượng gì nhỉ?)
Sigewinne:
Vậy sao... Hiểu rồi. Đây là phần của cô, tối nay uống xong nhớ đi ngủ sớm nhé.
Lourvine:
Được, vậy tôi đi trước. Nhà Lữ Hành, chúc cậu mau khỏe.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô.
Paimon:
Tạm biệt!
Sigewinne:
Tôi cần viết bệnh án, Nhà Lữ Hành đúng không? Tôi sẽ xác nhận lại một vài chi tiết.
Paimon:
Lúc nãy hai người kia ồn ào quá, để Nhà Lữ Hành nghỉ ngơi một lát đi, tôi trả lời thay là được rồi.
Sigewinne:
Ừm, triệu chứng của Nhà Lữ Hành là đau bụng và buồn nôn, còn có vấn đề gì khác không?
Paimon:
Hmm... Không có.
Sigewinne:
Được rồi.
Paimon:
Ngoài uống thuốc ra thì có cần chú ý thêm gì không?
Sigewinne:
Không cần đâu, sức khỏe của cậu ấy rất tốt, uống thuốc vào là sẽ khỏi nhanh thôi. Trong thời gian này nên ăn uống thanh đạm, đừng thức khuya.
Paimon:
Hiểu rồi, để tôi canh chừng cho!
Nhà Lữ Hành:
(Sigewinne đang nhìn mình... Chắc phải ngủ một giấc theo như cô ấy dặn trước đã.)
Paimon:
Hửm? Muốn ngủ à... Cũng được, nghỉ ngơi một lát đi.
Chuyển sang giường bệnh của Phòng Y Tế, thả lỏng và duỗi mình nằm thẳng. Sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày điều tra và làm việc đã bao trùm lấy bạn.
...Nhưng vẫn thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Paimon và Sigewinne.
Paimon:
Ừm, chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi. Trông như vậy thôi chứ Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy đó!
Sigewinne:
Vậy hai người là đồng đội tốt nhất rồi. Đừng lo, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi.
...Đồng đội. Hai chữ này đã khiến đầu óc bạn được thư giãn và chìm vào giấc ngủ.
Sigewinne:
...A, tỉnh rồi tỉnh rồi.
Paimon:
Cảm thấy thế nào? Nhà Lữ Hành đã ngủ lâu lắm rồi đó, nhưng chúng tôi vẫn luôn ở đây!
Nhà Lữ Hành:
Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn Paimon và Sigewinne nhé.
Sigewinne:
Có thể yên tâm ra về rồi. Nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống thanh đạm nhé.
Paimon:
Ừm! Cảm ơn y tá trưởng!
Về Khu Sinh Hoạt
Paimon:
Thật là, đã ngủ say mà còn nói mớ nữa chứ, làm tôi sợ hết hồn luôn đó!
Nhà Lữ Hành:
Tôi có lỡ nói ra những chuyện bí mật gì không?
Paimon:
Không có, nhưng cứ lẩm bẩm cái gì mà "Paimon, không được lấy cá nướng của tôi", "đặt Tiên Nhảy Tường xuống".
Paimon:
Trong lúc bạn ngủ, thì tôi nói chuyện với y tá trưởng. Cô ấy rất thẳng thắn, trong phòng cũng không có gì khả nghi... Có khi nào chúng ta đi sai hướng rồi không?
Nhà Lữ Hành:
(...Vậy sao? Mình thì cứ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.)
Nhà Lữ Hành:
(Ván ngăn trên mặt đất... Và câu hỏi mà Sigewinne hỏi Lourvine. Trước khi chúng ta vào Phòng Y Tế thì mấy người đó thật sự đang nói chuyện về thuốc sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa, Lourvine và Jurieu thật sự cãi nhau hay chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem?)
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chuyện là thế này...
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành kỹ lưỡng thật đó! Không ngờ vẫn còn điểm đáng nghi ngờ như vậy... Chúng ta mau báo tin này cho Lyney thôi.
Vài ngày sau đó, bạn và Paimon vẫn làm công việc của mình. Trong thời gian đó, bạn đã lén tìm cơ hội để viết các từ khóa về nghi ngờ của mình lên một tờ giấy.
Bạn nhân cơ hội đi ngang qua Lynette để đưa tờ giấy. Cô ấy không thể hiện biểu cảm gì trên mặt, cũng không nhìn bạn. Ngụy trang rất tốt.
Cuối cùng, ngày thứ chín đã đến...

Chân Tướng Ẩn Trong Bóng Tối
Ngày hẹn đã đến, bạn và Paimon lần nữa đến Khu Sản Xuất để gặp Lyney.
Đến Khu Sản Xuất tìm Lyney
Paimon:
...!
Paimon lắc lắc đầu ra hiệu Lyney đến nơi khác nói chuyện.
Lyney:
...
Lyney hiểu ý, đi theo các bạn đến một bên.
Lyney:
Mấy ngày qua không gặp rắc rối gì chứ?
Paimon:
Chúng tôi làm việc theo thời gian biểu, nên không có gì đặc biệt cả.
Lyney:
Ừm, vậy thì tốt. Chứng tỏ cậu đã lẻn vào Phòng Y Tế mà không bị nghi ngờ.
Lyney:
Mảnh giấy hai vị gửi đến tôi đều xem qua rồi. Freminet đi qua đường ống và rời khỏi vào hai ngày trước, tối qua Lynette cũng đã giả bệnh và lẻn vào Phòng Y Tế theo kế hoạch.
Paimon:
Cô ấy cũng tham gia sao?
Lyney:
Việc mà lần trước hai vị làm xem như đủ rồi. Nói thẳng ra, dù đó là điều cậu làm để đổi lấy sự giúp đỡ của Freminet thì cũng đã quá đủ.
Lyney:
Lẻn vào căn cứ có người canh giữ không giống với việc điều tra một lần. Phải giảm thiểu sự trùng lặp của nhân sự để tránh bị nghi ngờ càng nhiều càng tốt.
Lyney:
Lynette cũng thấy lần trước cậu đã tiếp cận thay chúng tôi, nên em ấy sẽ lo liệu những việc tiếp theo.
Paimon:
Lynette... Hy vọng cô ấy sẽ thuận lợi...
Lyney:
Tiếp theo, trước khi Freminet trở về thì chúng ta cùng đi xem tình hình của Lynette đi. Nếu đúng như tiến độ thì chắc Lynette cũng đã điều tra được kha khá rồi.
Paimon:
Bây giờ qua đó liệu có được không?
Lyney:
Tôi quan sát thấy y tá trưởng Sigewinne sẽ không ở Phòng Y Tế khoảng nửa tiếng mỗi ngày trước bữa trưa, nên là gặp Lynette bây giờ sẽ không đến nỗi nguy hiểm.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chúng tôi cũng từng nghe qua chuyện này.
Lyney:
Hơn nữa tôi là anh trai của Lynette, anh trai quan tâm đến sức khỏe của em gái cũng rất hợp lý mà.
Paimon:
Được, vậy chúng ta qua đó thôi!
Lén lén đến Phòng Y Tế
Lyney:
Xin lỗi, cho hỏi Lynette có ở đây không?
Lyney:
...
Lyney:
Kỳ lạ... Lynette?
Lyney đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Lynette.
Paimon:
Y tá trưởng không có ở đây thật, nhưng mà... Lynette cũng không ở đây sao?
Lyney:
...Không thể nào, Lynette rất ít khi hành động hấp tấp. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là nếu thay đổi kế hoạch thì phải báo tin cho tôi mà.
Lyney:
Trừ khi...
Paimon:
Kiểm tra xung quanh xem có manh mối gì không. Với chúng ta cũng chờ một lát xem, lỡ như Lynette chỉ đi đâu đó thì sao?
Lyney:
Ừm.
Tìm manh mối trong Phòng Y Tế
Các bạn tìm được sách vở và tài liệu trên bàn...
Paimon:
Có một vài cuốn sách và mấy tờ tài liệu, có vẻ là bệnh án.
Paimon:
Hmm... "Điều Dưỡng Nâng Cao", "Cách Để Bệnh Nhân Vui Vẻ", "Tìm Hiểu Về Tâm Lý Cảm Xúc", "Ý Nghĩa Của Nụ Cười"...
Paimon:
Tiêu đề nghe thú vị nhỉ, y tá trưởng đã xem những thứ này sao...
Paimon:
Còn có sách hướng dẫn cách hiểu tâm trạng và ý định của người khác nữa. Lẽ nào vì cô ấy là Melusine sao? Hay là cô ấy thật sự muốn hiểu tâm tư của bệnh nhân?
Lyney:
Y tá đúng là cần phải biết chuyện này, cũng không có gì lạ.
Tìm manh mối trong Phòng Y Tế
Các bạn tìm được vách ngăn ẩn...
Paimon:
À, đây rồi, lần trước chúng tôi cũng thấy nó.
Lyney:
Cái này... không thể nói là ngụy trang kém, nhưng cũng có chút cố ý.
Lyney áp sát người vào ván ngăn, gõ nhẹ vài chỗ...
Lyney:
Mặt sau của ván ngăn trống rỗng. Xét theo kích thước, nó không phải loại lối vào mà gỡ ra mới có thể đi vào, chắc là có cơ chế gì đó.
Lyney:
Không lẽ Lynette đã đi vào đây sao? Nhưng không thể nào, em ấy sẽ không hành động hấp tấp trong tình huống như vậy...
Lyney:
...
Lyney:
Để xem thêm còn manh mối gì không. Đừng rối... cứ xem thử trước.
Nhà Lữ Hành:
(Vẻ mặt của Lyney... là đang lo lắng... "Đừng rối", câu này có thể là anh ta vô thức tự nói với chính mình.)
Tìm manh mối trong Phòng Y Tế
Các bạn kiểm tra giường bệnh trong Phòng Y Tế...
Lyney:
Hầu hết đều gọn gàng, chỉ có một chiếc giường có dấu vết từng có người nằm.
Paimon:
Chắc là giường Lynette từng nằm đúng không? Cô ấy giả bệnh mà.
Lyney:
Ừm. Em ấy nói mình bị đau nửa đầu rất nghiêm trọng. Thường thì y tá trưởng sẽ bảo em ấy nằm nghỉ và đi lấy thuốc.
Nhà Lữ Hành:
Giường chưa được trải lại...
Lyney:
Có nghĩa là từ lúc Lynette nằm đó cho đến khi rời khỏi, y tá trưởng vẫn chưa quay lại. Hoặc là... cô ấy không có ý định dọn dẹp.
Nhà Lữ Hành:
(Không ổn... Có cảm giác không lành rồi...)
Lyney:
...
Xem mảnh giấy trên đất
Paimon:
Này! Nhìn xem, ở đây có một tờ giấy!
Lyney:
Giấy?
Paimon:
Trên đó còn có chữ nữa... Ơ? Đây là...
Paimon:
"Theo thói quen của các vị, tôi cũng sẽ dùng một mảnh giấy để truyền tải thông điệp của mình. Đây có thể xem là sự tôn trọng của tôi dành cho các vị đấy."
Lyney:
Đây là...!
Paimon:
Chỉ một câu này thôi sao...?
Nhà Lữ Hành:
Lật lại xem?
Paimon:
Lật lại... Ối! Cái này...
Lyney:
Đưa tôi xem!
Lyney lao ra trước kiểm tra mảnh giấy...
Lyney:
...!
Paimon:
Biểu cảm của anh khó coi quá... Đưa tôi xem thử đi...
Paimon:
"Có muốn đoán xem thuộc hạ Fatui tên Lynette bây giờ đang ở đâu không?"...
Paimon:
Lẽ nào cô ấy... cô ấy đã...
Lyney:
Wriothesley... Không lẽ hắn đã giăng bẫy ở Phòng Y Tế để dụ chúng ta vào sao?
Paimon:
Chờ chút, ý anh là... ngay từ đầu hắn đã biết mục đích của chúng ta sao? Nhưng mà tại sao chứ? Lần trước chúng tôi có gặp nguy hiểm như vậy đâu...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao hắn lại chọn lần thứ hai để ra tay?
Lyney:
Đây chính là vấn đề. Wriothesley... Hắn làm việc không có mục tiêu rõ ràng, điều này chứng tỏ lúc đầu hắn không đề phòng cậu.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, lập trường của chúng ta khác nhau. Cậu là người của Neuvillette phái đến, không có mâu thuẫn với hắn, nhưng chúng tôi...
Lyney:
Đây cũng là điều tôi thắc mắc, tại sao lại chỉ mình Lynette chứ?
Lyney:
Đừng căng thẳng, suy nghĩ kỹ lại xem... Phải bình tĩnh... Tình huống lần này không giống lần trước.
Lyney:
...
Lyney:
Khoan đã, Nhà Lữ Hành, cậu nói đúng... lẽ nào...
Lyney:
...Freminet có thể thuận lợi rời khỏi Pháo Đài Meropide, cũng là do Wriothesley cố tình thả đi sao?
Paimon:
Nhưng Freminet rời khỏi đây thì công tước sẽ được lợi gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
...Tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hắn cố tình để Lynette và Freminet biến mất.
Lyney:
...Hắn đang khiêu chiến. Hắn đang thách thức tôi. Chắc chắn là vậy.
Lyney:
Đáng ghét, lẽ ra không nên để Freminet ra ngoài! Hôm đó chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới tìm được sơ hở để qua mặt cai ngục và đưa Freminet ra khỏi đường ống, vốn dĩ cứ tưởng mình may mắn chứ...
Lyney:
Nếu Wriothesley cố tình thả Freminet... Vậy bây giờ em ấy cũng đang lành ít dữ nhiều.
Paimon:
Lyney hơi hoảng loạn... Chúng ta phải khuyên anh ấy!
Nhà Lữ Hành:
Lyney, bình tĩnh nào!
Paimon:
Đừng như vậy, Lyney. Nếu chúng tôi không nói cho anh biết chuyện của Childe thì Freminet cũng sẽ không hành động... Anh, anh có thể trách chúng tôi...
Lyney:
Không, tôi mới là người phụ trách hành động lần này. Tôi là đội trưởng... Có trách thì trách tôi không bảo vệ được họ.
Lyney:
...Tôi phải đi gặp Wriothesley.
Paimon:
Đừng manh động! Này, mau khuyên anh ấy đi!
Lyney:
Tôi không thể chịu được việc Lynette bị bắt cóc thêm lần nữa...
Lyney:
Tôi phải đi, tôi sẽ nghĩ cách cứu Lynette và Freminet!
Paimon:
Lyney xông ra ngoài rồi! Mau đuổi theo đi!
Lyney lao khỏi Phòng Y Tế. Các bạn vội đi theo, không phát hiện ánh mắt phía sau lưng...
Sigewinne:
...
Chín hôm trước, lúc bạn và Paimon lên kế hoạch lẻn vào Phòng Y Tế...
Lourvine:
Ừm, tôi nghĩ chi tiết này vẫn có chỗ để sửa.
Jurieu:
...Không phải không được, nhưng cần thử nghiệm lại.
Sigewinne:
Vậy sao... Thôi được, hãy chú ý thời gian nhé.
Sigewinne:
...!
Lourvine:
Có người...?
Sigewinne:
Cất đồ đi.
Sigewinne:
...Người bên ngoài hẳn là đang nghe lén. Nếu trong phòng không có âm thanh thì họ sẽ vào ngay.
Ba người thu dọn đồ đạc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra...
Paimon:
Ai đó giúp chúng tôi với! Nhà Lữ Hành... không ổn rồi!
Jurieu:
Ối! Không sao chứ?
Sigewinne:
(...Là hai người này sao. Quả nhiên họ rất nhạy bén, tìm được đến đây luôn rồi.)
Sigewinne:
(Tốt quá. Mình thích người thông minh, với cũng thích diễn vai cái gì cũng không biết. Mình thích cảm giác "được người khác tin tưởng".)
Sigewinne:
Ôi trời? Sao thế? Đừng gấp, cứ từ từ nói.
Nhìn về phía các bạn đang đi xa, Sigewinne ngừng nhớ lại...
Sigewinne:
Đọc hiểu được cảm xúc của con người đúng là rất hữu ích.
Đến văn phòng công tước
Lyney:
Wriothesley! Mau ra đây!
Wriothesley:
Dù sao ở đây cũng là nơi làm việc, tôn trọng quy định một chút có được không?
Lyney:
Ngươi đã làm gì Lynette?
Wriothesley:
Tôi gặp cô ấy ở Phòng Y Tế, nghe nói cô ấy bị đau nửa đầu nên đã mời cô ấy đi uống trà. Ở chỗ tôi có loại trà trị đau đầu đây.
Lyney:
Đừng đùa nữa! Lynette và Freminet đâu?
Wriothesley:
Tôi nghe nói màn trình diễn của anh rất đặc sắc, Lynette sẽ có lúc chui vào trong cái bể nước, rồi trong nháy mắt lại xuất hiện ở một nơi khác.
Wriothesley:
Nói không chừng bây giờ quay đầu lại, cô ấy sẽ xuất hiện ngay sau lưng anh đấy.
Lyney:
(...Hắn đang dụ mình quay đầu sao? Không đúng, có lẽ hắn không định tập kích mình. Bây giờ con tin đều đang nằm trong tay hắn, hắn vẫn có thời gian để trò chuyện, xem ra Lynette vẫn còn sống.)
Lyney:
...Ngươi đã biết bọn ta sẽ đi điều tra Phòng Y Tế nên cố ý để Nhà Lữ Hành nảy sinh nghi ngờ, dụ bọn ta tiếp tục điều tra để ngươi bắt Lynette.
Wriothesley:
...
Lyney:
Freminet chạy thoát... Không, có thể ngay cả việc Childe bỏ trốn ngươi cũng không ngăn cản. Ngươi cố ý thả anh ta để loại bỏ tai mắt của Fatui ở đây.
Wriothesley:
Không cần thiết. Pháo Đài Meropide là một nơi rất tốt, hầu hết mọi người đều tận hưởng cuộc sống ở đây, trừ những kẻ có âm mưu thôi. Các ngươi rất dễ phân biệt đấy.
Lyney:
Ngươi loại bỏ tai mắt, tung tin Childe mất tích, nên "Cha" mới cử bọn ta tới đây. Freminet cũng bị ngươi bắt rồi đúng không? Ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại đi bắt con tin chứ?
Wriothesley:
Đính chính lại một chút. Đúng là Lynette đang ở trong tay tôi, nhưng Freminet thì không.
Lyney:
Không có? ...Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Bạn và Paimon đi sát theo sau...
Paimon:
Lyney!
Wriothesley:
Ồ, đông đủ nhỉ, tốt thật. Vậy thì tôi chỉ cần nói một lần là được, rất cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Lynette và Freminet đâu?
Wriothesley:
Nhiệt tình quá đấy, Nhà Lữ Hành. Tiếc là chỉ có Lynette đang ở chỗ tôi uống trà thôi.
Wriothesley:
Theo thỏa thuận của các người thì lẽ ra hôm nay Freminet sẽ về. Nhưng đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, và cũng không ở chỗ tôi. Vậy các người nghĩ cậu ấy sẽ ở đâu?
Lyney:
Khoan đã, lẽ nào ngươi...
Lyney:
Ngươi nhốt Freminet ở dưới biển sao?!
Wriothesley:
Tôi chỉ đóng cửa ra thế giới bên ngoài của Pháo Đài Meropide thôi.
Paimon:
Freminet biết lặn, sẽ không sao chứ?
Lyney:
Không, chúng ta vẫn còn ở đây, chắc chắn Freminet sẽ nghĩ cách quay lại tìm chúng ta. Không thể giả định là Freminet đã trở lên mặt nước được.
Wriothesley:
Nhưng tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tất nhiên là do có chuyện muốn tìm anh để nói. Theo tôi biết, anh Lyney đây là ảo thuật gia rất nổi tiếng, đàm phán với ngôi sao thì phải có quân bài chiến thuật mới được.
Wriothesley:
Huống hồ tôi nhớ anh từng nói với Lynette rằng bất luận là từ góc độ cá nhân hay công việc, cũng đều muốn gặp chủ nhân của Pháo Đài Meropide mà.
Lyney:
Ngươi đã theo dõi bọn ta từ trước khi bọn ta bị đưa vào đây sao...
Wriothesley:
Người của tôi tình cờ nghe được thôi. Vậy thì tôi xin phép nói thẳng nhé.
Wriothesley:
Tôi vốn dĩ định mắt nhắm mắt mở, qua lại với các người cũng vui. Nhưng khi các người bắt đầu để ý đến "khu vực cấm" thì đó lại là chuyện khác.
Wriothesley:
Lyney, tình thế hiện tại không tốt cho anh. Lynette đang ở trong tay tôi, còn Freminet thì vẫn đang ở dưới biển. Nếu chúng tôi không mở cửa thì cậu ta sẽ gặp rắc rối đấy.
Wriothesley:
Anh chỉ cần làm một việc để đổi lấy sự an toàn của họ. Tôi hy vọng anh có thể liên hệ với cấp trên của anh để mời cô ấy đến đây uống trà.
Lyney:
Ngươi muốn gặp "Cha" sao? Hơ, tại sao cha lại phải đồng ý gặp ngươi chứ?
Wriothesley:
Những đứa con yêu quý của cô ấy đang nằm trong tay tôi, cô ấy hoàn toàn có lý do để đến đây họp phụ huynh mà.
Wriothesley:
Nghe nói người của Căn Nhà Hơi Ấm thân thiết với nhau như người nhà, nên chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi.
Lyney:
Ngươi nghĩ xem tại sao "Cha" lại để bọn ta xử lý chuyện của Pháo Đài Meropide? Đây là khu vực không thuộc thẩm quyền của ai cả, "Cha" là Quan Chấp Hành cao quý, tuyệt đối sẽ không đến đây.
Wriothesley:
Ồ, thì ra là không thích chỗ của tôi. Uổng công tôi đã sưu tầm nhiều trà ngon để tiếp đãi, tôi còn gửi tặng ngài Neuvillette và tiểu thư Furina không ít nữa.
Lyney:
...Dựa vào các ngươi mà cũng muốn hại "Cha" sao? Dù ngươi có gây áp lực cho ta như thế nào, thì ta cũng sẽ không cho phép ngươi lợi dụng bọn ta để uy hiếp cha đâu.
Wriothesley:
Đúng là khó gần, chỉ là mời đến gặp mặt bàn chuyện thôi, cô ấy cũng muốn biết bí mật của Pháo Đài Meropide mà, đúng không?
Wriothesley:
Lyney, cơ hội cuối cùng. Mời Arlecchino đến đây gặp mặt, hoặc là...
Lyney:
...
Paimon:
Lyney...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao phải làm vậy chứ?
Wriothesley:
Thay vì nói tôi muốn làm như vậy, chi bằng nói tất cả những điều này đều là chuyện đương nhiên đi. Ngay từ đầu chính Fatui đã chủ động tiếp cận Pháo Đài Meropide mà.
Wriothesley:
Loại bỏ tai mắt chỉ là cảnh cáo, nhưng các người kiên quyết không từ bỏ, nên tôi phải nói chuyện với chủ của các người.
Wriothesley:
Lynette chủ động chui vào tầm mắt của tôi, việc Freminet rời đi cũng là hành động tự phát. Xét từ bất cứ góc độ nào thì trách nhiệm cũng không phải do tôi, đúng chứ?
Lyney:
Ta... Ta sẽ không để cha vì chuyện của bọn ta...
Wriothesley:
6, 5...
Lyney:
Khoan đã, ta...
Wriothesley:
...2, 1.
Wriothesley:
Hết thời gian. Rất tiếc, anh Lyney.
Paimon:
Này!
Wriothesley:
Đàm phán thất bại, hãy quay về đi. Tôi phải thưởng thức trà chiều rồi.
Lyney:
...
Nhà Lữ Hành:
Khoan đã, không thể đàm phán thêm sao?
Paimon:
Đúng đó! Nếu anh không muốn đàm phán với Lyney thì nói với chúng tôi được không?
Wriothesley:
Hai người cũng biết sở dĩ mình không gặp rắc rối ở đây là nhờ Neuvillette, đúng không? Người anh ta phái đến, tôi đã cố gắng không cản trở.
Wriothesley:
Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể vô kỷ luật. Nơi nhỏ bé cũng có nguyên tắc riêng của nó.
Wriothesley:
...
Wriothesley:
Đúng là nên tôn trọng hơn với người có năng lực. Thế này đi, hai người bận rộn ở địa bàn của tôi lâu như vậy rồi, để tôi xem kết quả điều tra thế nào trước đã.
Wriothesley:
Có ba câu hỏi. Nếu trả lời đúng thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu.
Wriothesley:
Câu thứ nhất, về "quy tắc ngầm" của Khu Sản Xuất... Không được làm việc ba ngày liên tiếp, sự thật đằng sau là gì?
Nhà Lữ Hành:
(Là câu hỏi về "quy tắc ngầm"... Nhớ là nếu làm việc ba ngày liên tiếp, thì suất ăn phúc lợi của bữa trưa ngày thứ ba sẽ có "thịt lạ".)
Nhà Lữ Hành:
(May mà lúc trước bọn mình đã điều tra rất kỹ chuyện này. Để xem lại manh mối nào... chắc là đáp án nằm trong đó.)
Từ các manh mối bạn suy luận ra chân tướng...
Paimon:
Thì ra là vậy... Tôi hiểu rồi, sự thật hóa ra là thế này.
Paimon không biết từ đâu biến ra mắt kính, bắt đầu sắp xếp đáp án...
Paimon:
"Quy tắc ngầm" của Khu Sản Xuất... Ai làm việc ba ngày liên tiếp thì suất ăn phúc lợi của bữa trưa ngày thứ ba sẽ có "thịt lạ".
Paimon:
Lúc đầu, chúng tôi nghĩ miếng thịt này có liên quan đến nạn nhân mất tích. Nhưng thật ra... đó là do y tá trưởng Sigewinne đã chuẩn bị cho.
Paimon:
Cô ấy thường xuyên đến Khu Sản Xuất để quan sát tình trạng của công nhân. Nếu làm việc ba ngày liên tục, Sigewinne sẽ phát hiện ra sự suy kiệt về thể chất.
Paimon:
Thế là, vì quan tâm đến mọi người và ý thức trách nhiệm của y tá trưởng, cô ấy sẽ đến nhà ăn trước bữa trưa để đích thân nấu thêm "món ăn phụ" cho người đó.
Paimon:
Chuyện này hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, Sigewinne thậm chí còn cố ý không để ai phát hiện, nhưng mà...
Paimon:
Nhận thức và thẩm mỹ về thế giới của Melusine rất khác so với con người.
Paimon:
Những người nhận được suất ăn phúc lợi đặc biệt sẽ chỉ cảm thấy kỳ lạ, chứ không cảm nhận được tấm lòng trong đó.
Paimon:
Tôi trả lời đúng chứ?
Wriothesley:
Không tệ, không chỉ phát hiện ra chuyện về Sigewinne, mà còn hiểu đúng ý của cô ấy. Xem như không uổng công Sigewinne luôn quan tâm đến con người.
Wriothesley:
Được rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo...
Wriothesley:
Liên quan đến "quy tắc ngầm" trong Đấu Trường Sức Mạnh... Không được mua vé của cả hai võ sĩ cùng lúc, sự thật đằng sau là gì?
Nhà Lữ Hành:
("Quy tắc ngầm" của Đấu Trường Sức Mạnh, sau khi mua vé của cả hai võ sĩ cùng lúc thì sáng hôm sau sẽ nhận được một bưu kiện chứa chất lỏng màu máu kỳ lạ...)
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện này bọn mình cũng đã điều tra được rất nhiều, để thử khôi phục lại sự thật đằng sau nó xem nào...)
Bạn lại suy luận ra chân tướng từ các manh mối...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, thì ra chuyện này cũng không có gì đáng sợ.
Paimon:
"Quy tắc ngầm" của Đấu Trường Sức Mạnh... Không được mua vé của cả hai võ sĩ cùng lúc, không thôi sáng hôm sau sẽ nhận được bưu kiện chứa chất lỏng màu máu kỳ lạ.
Paimon:
Lần đầu tiên nhìn thấy loại chất lỏng đó thì tôi đã vô cùng sợ hãi, do tôi liên tưởng tới võ sĩ mất tích.
Paimon:
Nhưng thật ra, đó chỉ là mẫu nước uống thử nghiệm mới của công ty Fonta, tên và bao bì vẫn chưa được xác định, đúng không?
Paimon:
Một thứ đồ uống trông như máu, chẳng trách sao nhân viên trong công ty nghi ngờ...
Paimon:
Giữa những nghi ngờ đó, công ty Fonta quyết định cho uống thử để quảng cáo trước, xem mọi người phản ứng như thế nào.
Paimon:
Thế là họ đến Pháo Đài Meropide tài trợ cho giải đấu để quảng cáo, nhưng công tước lại bác bỏ ý tưởng này.
Paimon:
Phiếu Đặc Cách ở Pháo Đài Meropide quý giá như vậy, công tước nghĩ rằng chỉ có kẻ ngốc không hiểu giá trị của Phiếu Đặc Cách thì mới ở trong đây mua đồ uống của công ty Fonta.
Paimon:
Và người mua vé của cả hai võ sĩ cùng lúc, rõ ràng là một kẻ ngốc phù hợp với những điều kiện này.
Wriothesley:
Có thể điều tra rõ chuyện này, tôi công nhận sự cố gắng của hai người.
Wriothesley:
Nhưng theo như hai người nói thì nhân viên tiếp thị của công ty Fonta nói chuyện hơi không có suy nghĩ đấy. Tôi sẽ xem xét lại hình thức hợp tác với họ.
Wriothesley:
Vậy thì câu hỏi cuối cùng... Những bệnh nhân ở Phòng Y Tế và y tá trưởng của tôi đang cất giấu bí mật gì?
Lyney:
Rõ ràng ngươi biết bọn ta vẫn đang điều tra, không thể biết rõ sự thật. Ngươi đang đùa bọn ta sao! Ngươi vốn dĩ không định cứu họ!
Nhà Lữ Hành:
Lyney!
Lyney:
Ngươi sẽ phải trả giá!
Wriothesley:
...!
Lyney bất chấp tất cả lao về phía Wriothesley, nhưng lại bị trúng một phát đạn bắn lén...
Lyney:
Hự!
Paimon:
Lyney! Anh không sao chứ?!
Wriothesley:
Nguy hiểm thật. May mà tài thiện xạ của Sigewinne giỏi, cảm ơn nhé.
Lyney ráng quay đầu, nhìn thấy Sigewinne cầm súng đứng sau lưng...
Sigewinne:
Không có gì, thưa công tước.
Paimon:
Y tá trưởng?!
Sigewinne:
Cây súng trông giống đồ chơi này cũng hữu ích đấy chứ.
Lyney:
Sige...winne... Cô...
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng đối đầu với chúng tôi sao?
Sigewinne:
Không phải. Tôi là thành viên của Pháo Đài Meropide, nên bảo vệ nơi này là nghĩa vụ của tôi.
Sigewinne:
Khi ngài Neuvillette bảo tôi đến Pháo Đài Meropide đã từng nói, công việc của tôi là chăm sóc tốt cho những người ở đây. Tôi chỉ đang hoàn thành sứ mệnh thôi.
Paimon:
Nhưng Lyney bọn họ là tù nhân, vậy chẳng phải cũng là thành viên ở đây sao? Tại sao cô lại không chăm sóc họ chứ?
Sigewinne:
Nhưng rõ ràng là tôi đang hoàn thành mệnh lệnh của ngài Neuvillette mà, tôi cũng đã bảo vệ họ. Nếu không, bây giờ họ không phải như vậy đâu.
Sigewinne:
Công tước có thể làm chứng cho tôi. Đúng không? Công tước?
Wriothesley:
...Haiz, thật hết cách với y tá trưởng. Cô không thể chờ thêm vài phút sao?
Sigewinne:
Dù sao thì cũng sắp đến giờ rồi. Công tước làm việc thỉnh thoảng sẽ khiến người khác rất đau đầu, nên tôi muốn giải thích cho anh.
Paimon:
Hai người đang nói gì vậy? Đến giờ là sao?
Lyney:
Thả họ ra đi... Ngươi có thể bắt ta...
Wriothesley:
Thật cảm động. Cho tôi xem cảnh này thêm một phút nhé?
Sigewinne:
Đừng như vậy mà.
Wriothesley:
Được rồi, bình tĩnh đi. Có hai vị khách sắp đến đây đấy.
Wriothesley:
Cho phép tôi uống ly trà trước nhé y tá trưởng, lát nữa phiền cô lo cho Lynette rồi.
Lyney:
Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì?!
Sigewinne:
Tôi nghe thấy... có tiếng bước chân.
Rầm một tiếng, cánh cửa mở ra. Bóng dáng của người quen xuất hiện trong phòng.
Clorinde:
Cho tôi qua.
Clorinde đột nhiên ôm theo Freminet đang hôn mê bước vào phòng, và đặt cậu ấy nằm xuống đất...
Wriothesley:
Ôi trời, Clorinde, cánh cửa của tôi.
Lyney:
Freminet? Freminet!
Paimon:
Chuyện này là sao? Tại sao Clorinde lại xuất hiện ở đây?
Clorinde:
Công việc.
Sigewinne:
Anh Lyney, rất xin lỗi vì đã bắn anh. Thuốc mê sẽ hết tác dụng nhanh thôi, nhưng tốt nhất là đừng gắng gượng quá.
Lyney:
Freminet sao thế? Freminet không phải ở dưới biển sao, tại sao lại thành ra như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Triệu chứng này lẽ nào là...
Sigewinne:
Mặt đỏ bừng, mạch đập nhanh, là triệu chứng nuốt phải Nước Biển Khởi Nguyên.
Lyney:
Cô nói sao?
Sigewinne:
Tôi sẽ kiểm tra cho Freminet. Công tước, những chuyện khác phiền anh rồi.
Wriothesley:
Đợi tôi nói chuyện với Clorinde xong, cũng đợi mọi người đưa Freminet đến nơi cần đến đã rồi hẵng nói tiếp.
Tìm hiểu tình hình của mọi người
Sigewinne đang kiểm tra tình trạng của Freminet...
Lyney:
...
Nhà Lữ Hành:
(Lyney lộ rõ vẻ chán chường, như không muốn Sigewinne chạm vào Freminet. Nhưng anh ấy cũng không ngăn cản... Freminet đúng là cần phải kiểm tra.)
Nhà Lữ Hành:
(Sigewinne cẩn thận kiểm tra tình hình của Freminet. Biểu cảm không quá trầm trọng, có lẽ là tin tốt, hy vọng Freminet không sao.)
Lyney:
...Freminet sao rồi?
Sigewinne:
Triệu chứng của Freminet có lẽ là do nuốt phải quá nhiều Nước Biển Khởi Nguyên trong thời gian ngắn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Sigewinne:
Nhưng tốt nhất là nên ở lại để theo dõi một thời gian. Tóm lại thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước, đợi tình hình ổn hơn rồi chuyển đến Phòng Y Tế.
Sigewinne:
...Xin lỗi, có thể anh không muốn đến Phòng Y Tế, nhưng không còn cách nào khác, chỗ chúng tôi chỉ có một phòng khám thôi.
Lyney:
...
Lyney:
Sau khi rời khỏi Pháo Đài Meropide thì sao lại nuốt phải Nước Biển Khởi Nguyên chứ? Bằng cách nào...?
Sigewinne:
Chăm sóc cho Freminet nhé, tôi phải đi lấy một ít thuốc và máy thở. Lát nữa tôi sẽ đưa Lynette đến sau.
Lyney:
Lynette đang ở đâu? Tình hình thế nào?
Sigewinne:
Cô ấy chỉ trúng thuốc mê và đang ngủ trong căn phòng trống thôi, giờ chắc cũng tỉnh rồi. Có thể anh không tin, nhưng tôi và công tước thật sự đã chuẩn bị trà và điểm tâm cho cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
(Vẻ mặt căng thẳng của Lyney đã dịu lại đôi chút rồi. Có vẻ như anh ấy tin lời của Sigewinne.)
Tìm hiểu tình hình của mọi người
Clorinde và Wriothesley đang nói chuyện...
Clorinde:
Biểu cảm của anh như vậy là sao? Tôi nghĩ tôi đã quay về kịp lúc chứ.
Wriothesley:
May mà cô quay về đúng giờ đấy. Nếu không thì chắc Sigewinne phải cho Lyney thêm một phát súng rồi.
Wriothesley:
Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Clorinde:
Nước đã thay đổi. Đúng như dự đoán, nồng độ Nước Biển Khởi Nguyên đã tăng lên đáng kể.
Clorinde:
Lặn trong thời gian ngắn như tôi thì không sao, nhưng nếu ở lâu hơn thì chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng như ban nãy.
Wriothesley:
Lúc cô tìm thấy Freminet thì cậu ta đang ở vị trí nào?
Clorinde:
Cuối đường ống, khu vực bỏ hoang, một khoảng cách vừa đủ trong nước.
Wriothesley:
Gần hơn tôi nghĩ, có vẻ như Freminet đã sớm nhận ra điều bất thường và bơi trở về.
Clorinde:
Cần phải đóng kín cổng. Chuyện này xảy ra thêm lần nữa thì e là không cứu được.
Wriothesley:
Đã nói là tôi có ý tốt mà, có ai tin đâu?
Clorinde:
Neuvillette có thể sẽ tin đấy. Ngài ấy có thể phân tích ra động cơ tốt từ những kết quả tệ.
Wriothesley:
Thôi bỏ đi.
Wriothesley:
Có muốn uống một ly trà không?
Clorinde:
Không. Anh muốn uống thì cứ nói thẳng.
Wriothesley:
Được, tôi phải uống trà rồi, có muốn uống một ly không?
Clorinde:
Haiz, cũng được. À đúng rồi, có khăn bông không? Tôi muốn lau tóc.
Nói chuyện với Lyney
Paimon:
Lyney, anh vẫn ổn chứ?
Lyney:
...Tôi không sao. Họ đều ở đây rồi, tôi ổn.
Paimon:
Có chỗ nào không khỏe không?
Lyney:
Tay chân hết sức rồi, chắc là do thuốc mê. Đừng lo.
Sigewinne:
Tôi về rồi đây.
Lynette:
Anh! Nhà Lữ Hành, Paimon nữa!
Lynette phát hiện thấy Freminet đang hôn mê...
Lynette:
Freminet...?
Sigewinne:
Freminet không sao, bây giờ hãy giúp tôi đỡ cậu ấy dậy nhé.
Lyney và Lynette vội đỡ Freminet dậy để uống thuốc của Sigewinne đưa.
Freminet:
Hộc...
Lyney:
Hít thở từ từ nào.
Sigewinne:
Giúp tôi đưa Freminet đến Phòng Y Tế nhé?
Lyney:
Để tôi cho. Lynette, chúng ta cùng đỡ Freminet nào.
Lynette:
Ừm.
Sigewinne:
Nhà Lữ Hành, trông cậu có vẻ lo lắng. Có muốn đi cùng không?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Công tước và Clorinde cũng đi mất rồi...
Sigewinne:
Chắc là đi uống trà rồi. Lát nữa công tước sẽ nói rõ sự thật. Clorinde cũng vừa lặn về, nên là để cô ấy nghỉ ngơi một lát đi.
Nhà Lữ Hành:
(Clorinde đã cứu Freminet, hơn nữa còn là ở dưới biển... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?)
Cùng Freminet về Phòng Y Tế
Freminet:
Khụ... Khụ!
Lyney:
Freminet tỉnh rồi. Em thấy thế nào?
Freminet:
Lyney... Lynette...
Lynette:
Anh chị đều ở đây.
Freminet:
Đây là... nơi nào...
Sigewinne:
Phòng Y Tế của Pháo Đài Meropide. Freminet, về cơ bản thì đã không còn nguy hiểm rồi.
Paimon:
Cảm thấy thế nào rồi? Nếu khó chịu quá thì đừng miễn cưỡng nhé!
Freminet:
Nhà Lữ Hành và Paimon... Lâu rồi không gặp.
Freminet:
...Nước biển! Nước biển có vấn đề!
Lyney:
Đừng vội, khi nào khỏe lại hẵng nói.
Freminet:
Không được, tình hình đang rất nghiêm trọng! Biển ngoài kia đang lẫn với Nước Biển Khởi Nguyên, nguyên nhân vẫn chưa rõ, mọi người tuyệt đối đừng đến gần đó.
Nhà Lữ Hành:
Sau khi vào đường ống thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
Freminet:
Đường ống...
Freminet:
...Đúng, đường ống. Nhớ ra rồi.
Điều tra khu vực chưa rõ
Freminet bắt đầu kể về quá trình cậu đã trải qua sau khi đi vào trong đường ống...
Freminet:
Vào được rồi. Ừm... Có vẻ như nơi này lâu rồi không sử dụng, xem như bỏ hoang rồi.
Freminet:
Ngài Childe đang ở đâu nhỉ...
Tìm manh mối của Childe
Freminet:
Đến đoạn đường nước rồi... Ừm.
Freminet:
(Ngài Childe chắc đã lặn xuống nước... Mình sẽ đi kiểm tra.)
Lặn xuống nước tiếp tục điều tra
Freminet:
(Khoan đã, đây là... Hmm! Khó chịu quá...)
Freminet phát giác thấy sự bất thường của nước biển...
Freminet:
(Tim đập rất nhanh, hơi thở cũng ngày càng khó khăn. Chuyện gì vậy?)
Freminet:
(Không được, mình phải quay về. Họ vẫn chưa biết tình hình! Quay lại ngay, vẫn còn kịp...)
Mau chóng quay về bờ
Freminet:
(Không thể... gục ngã... Hự...)
Freminet:
(Không ổn rồi, tình hình ngày càng tệ... Mình đang ở trong nước...)
Freminet:
(Mình... phải tiếp tục...)
Ý thức của Freminet chìm vào bóng tối...
Nói chuyện với Lyney
Lyney:
...Vậy là manh mối đột nhiên bị đứt, ngài Childe không biết đã đi đâu, nhưng xung quanh lại không có lối ra vào.
Freminet:
Đúng vậy. Em đã cố hết sức bơi ngược về, nhưng cách bờ còn một đoạn thì không thể bơi nổi nữa... Sau đó chắc là ngất đi, tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.
Paimon:
Clorinde đã đến kịp. Nhưng chúng tôi không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Pháo Đài Meropide, còn lặn xuống nước cứu người nữa chứ...
Freminet:
Clorinde... Tôi phải đi cảm ơn cô ấy.
Lynette:
Ở đây nghỉ ngơi trước đã. Em vẫn còn rất yếu.
Sigewinne:
Tôi nghĩ Clorinde vẫn còn ở đây thêm vài ngày với tư cách là khách. Lynette nói đúng, không cần phải vội.
Lyney:
Khách... Khách của Wriothesley sao?
Sigewinne:
Về chuyện này, mọi người có thể hỏi thẳng công tước, anh ấy sẽ rõ hơn tôi...
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm anh ta.
Paimon:
Đúng, cũng phải tìm anh ta để hỏi cho rõ! Đi nào Lyney, có muốn đi cùng không?
Lyney:
...
Lyney:
Không, Nhà Lữ Hành, mọi người đi đi. Tạm thời tôi không muốn rời khỏi đây.
Lynette:
Anh...
Lyney:
...Tôi biết bây giờ đã an toàn, nhưng tôi không thể đi. Lynette và Freminet vừa trải qua nguy hiểm xong.
Lynette:
Hiểu rồi. Vậy chúng ta ở lại đây đi.
Sigewinne:
Vậy thì mọi người trông chừng Phòng Y Tế nhé. Tôi đi cùng Nhà Lữ Hành, nên tạm thời sẽ không có ai đến quấy rầy đâu.
Freminet:
Cảm ơn.

Khu Vực Cấm Và Người Giữ Bí Mật
Công tước Wriothesley nắm trong tay tất cả bí mật của Pháo Đài Meropide. Các bạn dự định đi hỏi trực tiếp để nắm rõ vấn đề.
Nói chuyện với Wriothesley
Sigewinne:
Làm phiền rồi.
Wriothesley:
Xem ra tình hình của Freminet đã ổn hơn rồi nhỉ.
Sigewinne:
Đương nhiên, nếu không tôi đã không rời khỏi Phòng Y Tế rồi.
Wriothesley:
Hai người kia đến đây thì tôi hiểu được, nhưng y tá trưởng đến đây có việc gì?
Sigewinne:
Tôi đến thăm Clorinde. Cô vẫn ổn chứ?
Clorinde:
Ừm, không sao.
Sigewinne:
Nếu được thì để tôi kiểm tra lại cho cô nhé. Nhanh thôi, vài phút là được.
Clorinde:
Được, cảm ơn nhé. Vậy tôi xin phép đi trước.
Clorinde đi theo Sigewinne rời khỏi văn phòng...
Paimon:
Đến lúc phải giải thích cho chúng tôi rồi nhỉ?
Wriothesley:
Haha, được, nhưng tôi không ưa từ giải thích lắm. Dùng từ "nói rõ" có được không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang lắng nghe đây.
Wriothesley:
Nhưng phải nói từ đâu đây? Hai người hỏi đi, bắt đầu từ câu hỏi muốn biết đáp án nhất.
Paimon:
Ừm... Vậy tôi hỏi nhé, ngay từ đầu anh đã biết mục đích của nhóm Lyney rồi à?
Wriothesley:
Không, tôi chỉ biết họ thuộc Fatui, và đến Pháo Đài Meropide theo lệnh của Arlecchino. Mục đích cụ thể thì tôi đã điều tra được trong lúc hai người hành động.
Paimon:
Anh thậm chí không biết mục đích mà vẫn đề phòng họ như vậy sao?
Wriothesley:
Họ không có ý tốt khi đến đây, tôi khá giỏi trong việc phát hiện ra những tín hiệu này đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao anh không ngăn cản họ hành động?
Wriothesley:
Lúc đầu tôi nghĩ mục đích của họ là điều tra tại sao Childe lại mất tích.
Wriothesley:
Lyney đoán tôi cố tình để anh ta đi, nhưng thực ra chúng tôi không có ý ngăn cản hay hỗ trợ gì. Từ việc tìm người giúp đỡ đến việc rời khỏi nơi này, Childe đều tự mình làm.
Wriothesley:
Quan chấp hành Snezhnaya mất tích ở Fontaine, chuyện này chắc chắn sẽ bị Arlecchino lợi dụng để làm ầm ĩ lên.
Wriothesley:
Tôi cũng tò mò là vị quan chấp hành này đã đi đâu. Dù sao cũng cần phải điều tra, thì cứ để người của Fatui điều tra đi. Tôi chỉ ngồi đợi kết quả thôi.
Paimon:
Anh muốn ngư ông đắc lợi à...
Wriothesley:
Có gì không được chứ? Tiếc là sau đó tình hình thay đổi, chắc Freminet đã nói rồi đấy, nước biển xung quanh Pháo Đài Meropide đang thay đổi.
Wriothesley:
Khu vực cấm vẫn luôn là mục tiêu điều tra của Lyney, sau khi hai người đến cũng bị cuốn vào. Vì sự an toàn của các người, cũng để tránh gây thêm rắc rối cho Pháo Đài Meropide, tôi đã bắt đầu can thiệp.
Paimon:
Tin đồn có phải thật không? Trước đây anh từng là tội phạm à?
Wriothesley:
Nói gì thế? Đã là người quản lý Pháo Đài Meropide rồi, ngày nào cũng ở đây, khác gì với ngồi tù chứ? Chỉ là người ở đây phục tôi hơn thôi.
Paimon:
Đúng rồi, là ai đã mời Clorinde đến đây vậy?
Wriothesley:
Đương nhiên là tôi. Tôi đã bỏ Mora ra để mời cô ấy đến Pháo Đài Meropide làm việc.
Wriothesley:
Clorinde là Đấu Sĩ Đại Diện, tương đương với thế lực bên thứ ba. Tôi cần một trợ thủ đắc lực để ứng phó với nguy cơ.
Paimon:
Ví dụ như cứu Freminet sao?
Wriothesley:
Hiểu như vậy là được rồi. Freminet thực sự rất giỏi, nếu điều kiện không quá khắc nghiệt thì chắc đã đuổi kịp vị quan chấp hành mất tích đó rồi.
Wriothesley:
Đây không phải là chuyện cậu nên thăm dò, Neuvillette cũng chỉ ủy thác cậu điều tra tung tích của Childe thôi.
Wriothesley:
Tôi chỉ cần chứng minh với cậu là khu vực cấm không liên quan đến chuyện Childe mất tích, Freminet chính là nhân chứng cho chuyện này đấy.
Paimon:
Nhưng chúng tôi đã điều tra đến Phòng Y Tế rồi. Lúc nãy anh cũng đã hỏi chúng tôi một đống chuyện... Ngược lại câu hỏi cuối cùng của chúng tôi thì anh vẫn chưa trả lời!
Wriothesley:
Ồ, kể ra cũng ngại thật. Hai người thật sự muốn biết đáp án sao?
Paimon:
Đúng thế!
Wriothesley:
Dù sự thật chưa chắc khiến cậu vui vẻ cũng chấp nhận sao?
Nhà Lữ Hành:
...Đúng vậy.
Wriothesley:
Đi theo tôi.
Đi theo Wriothesley
Khi cơ quan vận hành, dưới nền đất cũng xuất hiện một cầu thang xoắn...
Paimon:
Ở đây có cánh cửa bí mật sao? Lại còn có tầng hầm nữa! Anh đúng là giỏi che giấu đấy.
Wriothesley:
Đừng quên Pháo Đài Meropide là một nơi như thế nào.
Đi theo Wriothesley
Wriothesley:
Đứng vào khu vực ở giữa đi.
Paimon:
Không lẽ là có cơ quan bí mật gì sao?... Woa!
Sau khi đứng vững, nền đất bắt đầu di chuyển xuống dưới...
Nói chuyện với Wriothesley
Paimon:
Đây là khu vực cấm sao? Giấu kỹ như vậy, nhưng bước vào thì lại thấy không có gì đặc biệt cả.
Nhà Lữ Hành:
Kia là...
Một cánh cổng cách ly khổng lồ nằm chắn trước mắt các bạn...
Paimon:
Cánh cửa lớn quá!
Wriothesley:
Tổng cộng có ba cánh cửa giống nhau, thường thì không có ai vào được bên trong ngoại trừ tôi. Đúng như tên gọi, "khu vực cấm".
Wriothesley:
Nhưng chắc chắn là hai người sẽ chia sẻ thông tin này cho Fatui đúng không?
Paimon:
Đúng là tôi không có ý định giấu họ...
Wriothesley:
Haha, có nên làm như vậy hay không còn phải đợi hai người xem xong đã rồi hẵng quyết định.
Tiếp tục điều tra
Paimon:
Bên kia còn có một công tắc nữa...
Wriothesley:
Đứng lùi về sau.
Wriothesley xoay cơ quan...
Paimon:
Woa... Những cánh cửa đó đều được kéo lên rồi...
Nhà Lữ Hành:
Thứ ở giữa phòng là gì vậy?
Wriothesley:
Đến gần hơn chút đi.
Đi theo Wriothesley về phía trước
Nhà Lữ Hành:
(Căn phòng trống trơn, không có gì cả, nhưng lại rất kỳ lạ. Ở giữa phòng còn có một thiết bị trông giống như chiếc cửa cống khổng lồ.)
Wriothesley:
Sau khi tiếp quản Pháo Đài Meropide, tôi đã rất quan tâm xem phía sau cửa cống này là gì. Vội vàng mở ra thì rất không khôn ngoan, nhưng không điều tra thì cũng là đang mặc kệ rủi ro.
Wriothesley:
Từ khi tôi tiếp quản Pháo Đài Meropide đến nay, bảng đồng hồ trên cửa cống không thay đổi. Nhưng tầm một năm nay, kim đồng hồ của nó hơi di chuyển, e là có dữ liệu nào đó đã thay đổi.
Wriothesley:
Bình thường thì tôi sẽ không để ý đến, nhưng dạo đó tôi khá rảnh, nên đã bỏ chút thời gian ra điều tra. Hai người nghĩ nó sẽ là gì?
Wriothesley:
Suy đoán rất hợp lý, tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng nó không bình thường như vậy.
Wriothesley:
Nhiệt độ sẽ thay đổi theo thời tiết, so với nhiệt độ thì áp lực nước khả thi hơn. Chúng tôi đã kiểm tra từ bên ngoài, cũng thử tăng áp lực, nhưng nó không bị ảnh hưởng.
Wriothesley:
Sau đó, tôi nghĩ đến một số khả năng khác liên quan đến Biển Khởi Nguyên. Dựa trên phỏng đoán này, tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Wriothesley:
Hai ngày nay, kim đồng hồ lại xê dịch, cùng với các triệu chứng của Freminet khi quay trở về, bây giờ tôi đã chắc chắn rằng chỉ số này đại diện cho nồng độ của Nước Biển Khởi Nguyên.
Paimon:
Nồng độ?! Nhưng ở đây là đáy biển mà...
Wriothesley:
Vấn đề nằm ở đây. Chúng ta ở đáy biển, nhưng nước biển lại biến chất, hòa chung với nước Biển Khởi Nguyên, nồng độ vẫn đang không ngừng gia tăng.
Nhà Lữ Hành:
...Nước Biển Khởi Nguyên đang không ngừng rò rỉ vào nước biển sao?
Wriothesley:
Ừm, rất có khả năng.
Paimon:
Nhưng mà, đừng nói là hai chúng ta, ngay cả Neuvillette và những người khác cũng không biết Biển Khởi Nguyên ở đâu, và Nước Biển Khởi Nguyên rò rỉ từ đâu mà...
Paimon:
Ơ... Ối!
Wriothesley:
Hình như hai người hiểu rồi đấy.
Wriothesley:
Đúng vậy, tôi nghĩ phía dưới cửa cống này chính là Biển Khởi Nguyên. Vì một vài nguyên nhân nào đó, Nước Biển Khởi Nguyên phía sau cánh cửa bắt đầu gia tăng, và đã đến rất gần chúng ta.
Wriothesley:
Bảng đồng hồ bây giờ là màu đỏ. Mặc dù cửa cống vẫn còn, nhưng Nước Biển Khởi Nguyên đã bị rò rỉ và hòa vào trong nước biển rồi.
Wriothesley:
...Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc nó sẽ không kìm hãm được Nước Biển Khởi Nguyên nữa.
Wriothesley:
Đúng vậy, nước Biển Khởi Nguyên bắt nguồn từ Biển Khởi Nguyên, đây là truyền thuyết của Fontaine. Nếu nơi này thất thủ, người của cả Fontaine sẽ tan thành nước chỉ sau một đêm.
Paimon:
Kỳ lạ thật! Tại sao Pháo Đài Meropide lại xây dựng ngay phía trên Biển Khởi Nguyên chứ? Là ai xây vậy...?
Wriothesley:
Có vẻ như hai người đang đoán về mức độ phức tạp của việc này. Nói thật, có thể nó đơn giản hơn hai người nghĩ.
Wriothesley:
Chẳng qua là trước khi tôi phát hiện ra bí mật này, Fontaine từ lâu đã không còn ai biết đến bí mật của khu vực cấm nữa.
Wriothesley:
Pháo Đài Meropide không có người sáng lập theo ý nghĩa truyền thống. Những tin đồn này cũng là do những người năm xưa tụ tập ở đây để lại.
Wriothesley:
Khi cựu Thủy Thần Egeria còn tại vị, người Fontaine phạm tội sẽ bị lưu đày. Người ta xua đuổi tội phạm như bầy sói đuổi một con sói nào đó đi.
Wriothesley:
Tội phạm thường sẽ không được nhận bất kỳ hình thức cảm thông nào. Họ bị đày đến bờ biển hoang vắng để nếm trải đau khổ, lạnh lẽo và đau đớn.
Wriothesley:
Một số người bắt đầu ăn năn, cầu nguyện với bầu trời và hỏi Thủy Thần xem bản thân họ có thể làm được gì không. Thủy Thần xót thương cho khát khao đó và nói: Hãy xuống đáy biển và canh giữ bí mật của ta.
Wriothesley:
Thế là, với sức mạnh của Thủy Thần, họ đã tụ tập ở dưới đáy biển để xây dựng pháo đài. Họ sống ở đây, rồi dần dần thu nạp nhiều người hơn.
Wriothesley:
Khi số lượng người bị lưu đày tăng lên, thì càng có nhiều người đi theo con đường của họ. Trước khi những thành viên đầu tiên qua đời, họ đã để lại Pháo Đài Meropide chưa hoàn thành cho những người lưu đày khác.
Wriothesley:
Thủy Thần đời trước đã giúp đỡ từ xa để khiến cho pháo đài của những kẻ lưu đày tiếp tục phát triển. Pháo Đài Meropide nằm dưới đáy biển, cách xa ánh mặt trời, đã trở thành nơi sinh sống duy nhất của những kẻ mang tội.
Wriothesley:
Vì vậy, người ở đây không gọi Pháo Đài Meropide là nhà tù, họ tin rằng họ đang chuộc tội. Một ngày nào đó họ sẽ trả hết tội và có lại được tự do.
Wriothesley:
Nhưng sau này họ dần nhận ra Pháo Đài Meropide là một nơi cô độc. Họ đã quen với cuộc sống ở đây, và đã không còn thích hợp với thế giới trên mặt nước nữa.
Wriothesley:
Sau khi mãn hạn tù, có người ra đi, có người ở lại làm những công việc nhàn rỗi, để cho tâm hồn khô héo của mình chết cùng với những bí mật cổ xưa.
Wriothesley:
...Hàng trăm năm trôi qua, không còn bao nhiêu người nhớ được vì sao Pháo Đài Meropide lại xuất hiện. Họ chỉ cho rằng nơi đây đã có từ thời xa xưa, là nơi mà các tội phạm nên tới.
Wriothesley:
Thỉnh thoảng có những nhà nghiên cứu già phạm tội đã chết ở đây. Những điều tôi vừa kể đều đến từ một nhà sử học già, nhưng những người khác thì lại cho rằng ông ta chỉ đang tưởng tượng ra.
Paimon:
Nhưng bây giờ anh đã biết, những điều này đều là thật đúng không...
Wriothesley:
Đúng vậy. Giống như lời tiên tri đó. Nếu một ngày nào đó miệng cống bị vỡ, tất cả đều sẽ tan theo dòng nước.
Nhà Lữ Hành:
Anh có tin vào lời tiên tri đó không?
Wriothesley:
Nếu phải nói thì tôi không tin cho lắm. Nhưng rất tiếc, mọi thứ đều trùng hợp với lời tiên tri.
Wriothesley:
Tiên tri là một thứ rắc rối. Chỉ nghe thôi thì đầu tiên đã thấy hoảng loạn, thứ hai là thấy điềm báo, và thứ ba là thấy ứng nghiệm.
Nhà Lữ Hành:
Thân là người đứng đầu ở đây, anh sẽ làm thế nào?
Wriothesley:
Đến chỗ khác nào, tôi sẽ đưa cậu đi xem một thứ.
Quay về văn phòng
Wriothesley:
Đến rồi.
Jurieu:
Công tước! Ngài đến thật đúng lúc, dữ liệu thử nghiệm mới nhất đã...
Lourvine:
Khoan đã Jurieu, có người khác ở đây!
Paimon:
Ơ? Jurieu và Lourvine?
Wriothesley:
Đừng căng thẳng, hai người này đã biết kế hoạch của chúng ta rồi.
Lourvine:
Cái gì? Ngài đã nói là sẽ không nói với ai về kế hoạch của chúng ta mà!
Jurieu:
Đúng thế. Ngài có chắc là họ đáng tin không?
Wriothesley:
Chẳng phải kết quả đã có ở trước mặt rồi sao? Những chuyện họ biết có thể còn nhiều hơn hai người nghĩ đấy.
Jurieu:
...Thôi được rồi, nếu ngài đã kiên quyết như vậy.
Lourvine:
Tôi không cảm thấy họ có ác ý... Chắc là đáng tin cậy.
Wriothesley:
Để tôi giới thiệu lại, vị này là Jurieu, một trong những nhân tài nghiên cứu cấp cao của Viện Khoa Học Fontaine, từng làm việc dưới quyền của Edwin. Hai người biết Edwin chứ?
Wriothesley:
Rất tốt, đỡ phải giải thích.
Wriothesley:
Hướng nghiên cứu chính của Edwin là Arkhium và máy đo trọng lực, Jurieu là trợ thủ, nên cũng biết những kỹ thuật liên quan. Tôi đã thuê anh ta làm cố vấn kỹ thuật cho tôi.
Paimon:
Anh... Anh muốn làm nổ tung Pháo Đài Meropide sao?
Wriothesley:
Ồ, ý tưởng này hay đấy. Đầu tôi bắt đầu tưởng tượng rồi đây.
Jurieu:
Tôi cũng thấy hơi phấn khích đấy...
Lourvine:
Này các quý ngài, hãy tập trung vào vấn đề chính đi!
Wriothesley:
Tiểu thư Lourvine chính trực cũng là cố vấn kỹ thuật mà tôi mời đến. Trùng hợp thay, Jurieu trước đây là trợ thủ của Edwin, và cô ấy là trợ thủ của Jurieu.
Paimon:
Vậy cũng được sao?
Nhà Lữ Hành:
Cần phải như vậy sao?
Wriothesley:
Nhìn xem, mọi người đều hỏi như vậy đấy. Hai người thật ra đang mượn chức vụ để yêu đương đúng không?
Lourvine:
Hả... Công tước, chúng tôi không có yêu đương!
Jurieu:
Đúng đấy. Trừ khi tôi điên hơn cả Edwin!
Wriothesley:
Ồ, vậy xem như tôi chưa nói gì nhé.
Wriothesley:
Đi theo tôi.
Khi cơ quan vận hành, lại một cánh cổng nữa xuất hiện trước mặt các bạn...
Paimon:
Woa, lại là một cánh cửa biết nâng lên này!
Wriothesley:
Khen như vậy sẽ khiến tôi nảy sinh sự tự tin không cần thiết với Pháo Đài Meropide đấy.
Paimon:
Hihi... Tôi thật sự cảm thấy rất lợi hại mà.
Nhà Lữ Hành:
Một căn phòng bình thường sao?
Wriothesley:
Phải cần thêm một thao tác nữa.
Cảnh tượng sau tấm kính dần rõ rệt, một chiếc tàu to lớn ở nơi xa đập vào mắt các bạn...
Wriothesley:
Xem đây.
Nhà Lữ Hành:
Đây là...?!
Paimon:
Một con thuyền... khổng lồ?
Paimon:
Đây còn là khu xưởng chưa từng thấy qua... Chuyện này là sao?
Wriothesley:
Không biết mức độ hiểu biết về lịch sử Fontaine của hai người đến đâu rồi?
Paimon:
À ừm... Biết rất ít...
Wriothesley:
Vậy chắc hai người vẫn chưa biết câu chuyện về Remuria. Nói một cách đơn giản, Fontaine cổ đại được cai trị bởi triều đại Remuria.
Wriothesley:
Truyền thuyết kể rằng vua Remus của Remuria đã đến vùng đất này sau khi được truyền cảm hứng bởi sự mặc khải thiêng liêng, ông đã tìm thấy nhà tiên tri Sybilla hóa thân thành ong vàng. Từ đó, ông dẫn theo ong vàng cưỡi trên con thuyền Fortuna, xây dựng quốc gia của riêng mình trên biển.
Wriothesley:
Ông ta đặt tên cho đất nước là Remuria, sau đó dùng Fortuna để tiếp tục tìm kiếm những hòn đảo và bộ lạc mới, kêu gọi họ gia nhập đế quốc.
Paimon:
Trong câu chuyện này cũng có thuyền sao...?
Wriothesley:
Những nơi liên quan đến nước đều sẽ có thuyền. Người ta tin rằng thuyền sẽ dẫn dắt mọi người tìm thấy hy vọng.
Paimon:
Anh cũng tin sao?
Wriothesley:
Tôi thì nửa tin nửa không. Nhưng hai người cũng thấy rồi đấy, tôi có nguyên liệu, kỹ thuật và nhân lực của một công xưởng, nên là thử một lần cũng không tệ.
Wriothesley:
Vì vậy, khi đoán biết bên dưới cánh cửa đó có thể là Biển Khởi Nguyên, tôi đã nghĩ đến phải làm chuyện này ngay.
Paimon:
Là Fortuna trong truyền thuyết đã truyền cảm hứng cho anh sao?
Wriothesley:
Thiên tai sắp xảy ra, người dân Fontaine cần một thứ như vậy để đối phó.
Wriothesley:
Nếu các tù nhân ở đây biết được thảm họa mà chúng ta đang phải đối mặt, thì trước khi thảm họa thật sự ập đến, bạo loạn sẽ hủy diệt Pháo Đài Meropide trước.
Wriothesley:
Là một người quản lý, tôi sẽ không chấp nhận rủi ro này.
Wriothesley:
Được rồi, tôi nói đủ nhiều rồi, phải uống thêm ba ly trà đã. Hai người còn thắc mắc gì không?
Wriothesley:
Chắc là không nhỉ. Vậy thì mời, tôi sẽ đưa hai người về.
Nói chuyện với Wriothesley
Wriothesley:
Tôi đưa hai người đến đây thôi nhé.
Paimon:
Ừm... Cảm ơn.
Wriothesley:
Không có gì. Nhưng phải nhớ, việc có chia sẻ thông tin này hay không tùy thuộc vào cậu. Hành động của cậu có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy người đó.
Nhà Lữ Hành:
(Ý của anh ta là, việc mình có nói ra bí mật của Pháo Đài Meropide hay không, sẽ quyết định trực tiếp đến hành động tiếp theo của nhóm Lyney.)
Nhà Lữ Hành:
(...Nói cách khác, nếu mình muốn nói cho Lyney biết sự thật, thì mình phải khiến cho Lyney hiểu bây giờ không phải là lúc để xung đột.)
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chúng tôi sẽ xem xét.
Wriothesley:
Được, tôi sẽ chờ.

Bước Chân Của Tai Họa
Ngay lúc tưởng như mọi thứ đã yên ổn, thì tai họa lại lặng lẽ ập đến...
Quay về Phòng Y Tế
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây!
Lynette:
Chào mừng. Có muốn uống một ly trà không?
Paimon:
Sao cô giống công tước vậy, lúc nào cũng uống trà...
Lynette:
Kể ra thì, tôi mới nhớ ra một chuyện.
Lynette:
Khi bị gây mê, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang trò chuyện bên cạnh mình. Nói về lá trà, nước trà và ly trà này nọ...
Lyney:
...Chắc là Wriothesley và Sigewinne.
Lynette:
Giọng một nam một nữ, chắc là đúng rồi. Họ... cứ nói về chuyện pha trà.
Freminet:
Em thực sự không thể hiểu được nơi này...
Lyney:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chắc hai vị đã tìm hiểu được sự thật rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, công tước đã giải thích rõ rồi.
Lyney:
Ừm... Chúng ta đối chiếu đáp án nhé?
Lyney:
Ừm, nghỉ ngơi một lát nên thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Lynette:
...Xung quanh không có ai, Sigewinne thì đang bận, chúng ta nói ở đây đi.
Lyney:
Được. Vậy thì, tôi sẽ đưa ra một giả thiết táo bạo. Tôi cũng đã tự hỏi mình ba câu hỏi.
Lyney:
Đầu tiên, tại sao Freminet lại bị Nước Biển Khởi Nguyên ảnh hưởng? Là bởi em ấy lặn xuống nước. Tôi nghĩ... Biển Khởi Nguyên trong truyền thuyết đang ở gần Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Lợi hại quá! Mới câu đầu tiên mà đã đoán đúng nhiều như vậy rồi!
Freminet:
Không hổ là anh Lyney.
Lyney:
Thứ hai, thái độ của Wriothesley trước sau có thay đổi rất lớn. Lúc đầu là nhắm mắt cho qua, sau đó lại đột nhiên làm khó. Tại sao vậy?
Lyney:
Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Giả sử Fatui ngay từ đầu đã bị Wriothesley giám sát, vậy thì anh ta phớt lờ là để chúng tôi tìm ngài Childe về cho anh ta.
Lyney:
Pháo Đài Meropide không thuộc tòa án Fontaine, nên không cần phải báo cáo cho Neuvillette. Wriothesley về cơ bản là vua của nơi này.
Lyney:
Pháo Đài Meropide phớt lờ chuyện ngài Childe mất tích, "Cha" đã mượn điều này để chất vấn chính quyền Fontaine. Một khi hai bên đối đầu nhau, Wriothesley sẽ có lợi thế khi đứng ở giữa.
Lyney:
Tôi nghĩ, rất có thể anh ta có chuyện muốn làm... Có lẽ là liên quan đến bí mật của Phòng Y Tế, nhưng thật sự tôi không nghĩ ra là gì.
Nhà Lữ Hành:
Lyney rất lợi hại.
Paimon:
Suy đoán không tệ!
Lyney:
Haha, cảm ơn. Tiếp theo, vấn đề cuối cùng.
Lyney:
Nếu Wriothesley thật sự có kế hoạch thì đó sẽ là gì? Hiện giờ tôi chỉ biết, kế hoạch của anh ta có thể liên quan đến chuyện nước biển thay đổi, lại còn mời Clorinde đến nữa.
Lyney:
...Chỉ những điều này thì không đủ. Phía sau ván ngăn của Phòng Y Tế có thể là đường hầm bí mật. Địa bàn của anh ta còn có những thứ mà người bình thường không thấy được. Trong tay anh ta có quân bài chiến lược, thậm chí còn muốn thương lượng với "Cha".
Lyney:
Quá ít thông tin, đoán không ra. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể giải đáp thắc mắc cho tôi.
Suy nghĩ một hồi, bạn chia sẻ những thông tin tìm hiểu được từ Wriothesley cho Lyney nghe.
Hơn nữa, bạn nhấn mạnh rằng thảm họa sắp xảy ra, và bây giờ không phải là lúc để đối đầu. Hy vọng họ sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.
Freminet:
...Ra là vậy.
Lynette:
Biển lớn... sẽ nhấn chìm tất cả mọi người như trong lời tiên tri...
Lyney:
Wriothesley muốn gặp "Cha", lẽ nào là để ứng phó với nguy cơ này sao?
Lyney:
Cậu nhớ không, tôi từng nói là "Cha" xem Căn Nhà Hơi Ấm như căn cứ của mình, và thực sự muốn giải quyết tai họa này. Nhưng tại sao Wriothesley lại biết những chuyện này chứ?
Lynette:
Hoặc thật ra anh ta cũng không biết, chỉ là muốn đàm phán với "Cha" thôi?
Lyney:
...Ừm, nói cũng phải. Nhà Lữ Hành, tôi hiểu những gì cậu lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách truyền đạt những điều này với "Cha". Dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cậu.
Lyney:
Cậu và Paimon giúp chúng tôi quá nhiều. Nếu không có cậu, rất có thể chúng tôi đã không đứng ở đây.
Lyney:
Nếu sau này cần giúp đỡ, có thể đến Căn Nhà Hơi Ấm bất cứ lúc nào.
Lyney:
Mặc dù hai vị có thể không vui, nhưng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng ba người chúng tôi... hai vị cũng giống như người nhà vậy.
Freminet:
Tôi... chân thành cảm ơn.
Lynette:
Cảm ơn vì đã bảo vệ anh Lyney trong thời khắc quan trọng, và cảm ơn vì đã chia sẻ những bí mật này. Tôi còn tưởng cậu sẽ không nói ra chứ.
Paimon:
Sao đột nhiên lại khách sáo như vậy chứ?
Paimon:
(Ục...)
Nhà Lữ Hành:
Tiếng gì vậy?
Paimon:
À... Tôi, tôi đói bụng rồi...
Freminet:
Vất vả cho hai vị rồi, mau đi ăn gì đó đi.
Paimon:
Được, vậy chúng tôi đi trước đây!
Đến nhà ăn
Phát Thanh:
Bữa tối đến rồi. Các vị, suất ăn phúc lợi đã sẵn sàng phục vụ!
Paimon:
Nhanh nào, chúng ta cũng đi lấy một phần đi!
Sigewinne:
A, Nhà Lữ Hành, Paimon! Ở đây!
Paimon:
Y tá trưởng, cô cũng đến ăn cơm à?
Sigewinne:
Ừm, tiện thể chuẩn bị bữa tối cho Clorinde luôn.
Các bạn nhìn theo ánh mắt của Sigewinne, Clorinde đang ngồi cách đó không xa...
Paimon:
Thật sao, không ngờ cô ấy lại ngồi trong nhà ăn của Pháo Đài Meropide đó...
Sigewinne:
Nhà Lữ Hành muốn ăn gì?
Nhà Lữ Hành:
Ơ? Có thể chọn sao?
Sigewinne:
Được chứ, tôi đã nói với Wolsey rồi. Hôm nay tôi mời, muốn ăn gì thì cứ nói nhé.
Paimon:
Tôi cũng vậy!
Sigewinne:
Được, cứ giao cho tôi.
Một lát sau, thức ăn Sigewinne gọi được đưa đến. Không cần dựa vào vận may như trước đây, trong suất cơm hôm nay toàn là món ngon.
Sigewinne còn mang đồ uống cho bạn, mùi vị rất kỳ lạ, nhưng nghe nói có rất nhiều chất dinh dưỡng... Cô ấy nói công tước cũng thích uống cái này, bạn và Paimon đều không tin.
...Sữa lắc có mùi vị rất tệ, nhưng đúng là khiến bạn có phần yên tâm.
Paimon:
Woa! Ngon quá!
Paimon:
Tuyệt thật, ước gì ngày nào cũng được ăn đã đời như vậy, hihi.
Sigewinne:
Đã ăn no chưa? Mùi vị thế nào?
Paimon:
Rất tuyệt!
Sigewinne:
Ừm, hai người vui như vậy, tôi cũng rất vui. Biểu cảm này... phần cơ ở đây nhúc nhích, chứng tỏ tâm trạng đang rất thoải mái.
Paimon:
Y tá trưởng nghiên cứu những chuyện này là để giúp đỡ bệnh nhân sao? Hay chỉ là để hiểu thêm về con người thôi?
Sigewinne:
Cả hai. Tôi là Melusine, khác với con người ở nhiều mặt, để chăm sóc mọi người ở đây thì tôi phải hiểu được họ đang nghĩ gì.
Paimon:
Đúng là biết chăm sóc người khác. Rõ ràng là thân hình nhỏ nhắn, mà cách nói chuyện và làm việc cứ như một người chị vậy.
Sigewinne:
Thật sao? Thấy tôi giống như chị gái sao? Hihi, thật tốt quá.
Paimon:
Đúng rồi, lúc trước ở văn phòng công tước cô nói mình cũng bảo vệ cho nhóm Lyney, chuyện này là sao?
Sigewinne:
Tôi chỉ nhờ công tước quan tâm đến họ hơn thôi, đặc biệt là anh chàng thợ lặn đó. Nghe nói chất lượng nước có vấn đề, nên tôi hơi lo lắng...
Sigewinne:
Cũng may Clorinde đã kịp thời cứu được cậu ấy. Công tước còn phong tỏa đường ống sau khi Clorinde rời đi, tránh việc Lyney kích động mà đi theo.
Sigewinne:
Con đường đó tuy không đi được, nhưng chúng tôi vẫn gọi người túc trực để ngăn không cho người khác tới gần, Clorinde vừa về là họ liền mở cửa ngay.
Sigewinne:
Ngoài ra, tôi vẫn luôn quan tâm tới tình hình của Lyney. Tuy chúng tôi vẫn phải gây áp lực, nhưng không được để xảy ra sơ suất.
Paimon:
Mọi người xử lý thật chu đáo.
Sigewinne:
Đó là phong cách của Pháo Đài Meropide. Ít nhất trong khi công tước đang tại chức thì nơi này sẽ là như vậy.
Sigewinne:
Haiz, hy vọng ngài Neuvillette sẽ thường xuyên ghé thăm. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ thích nơi này, một nơi tối tăm, hỗn loạn...
Nhà Lữ Hành:
(Không hợp lý lắm... Neuvillette trông sẽ hợp với ngồi văn phòng hơn chứ...)
Sigewinne:
Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mọi người vất vả rồi.
Quay về Khu Sinh Hoạt nghỉ ngơi
Paimon:
Phù... Xảy ra nhiều chuyện quá, cảm thấy kiệt sức luôn rồi...
Paimon:
Tôi buồn ngủ quá, có phải Nhà Lữ Hành cũng đang thấy rất mệt không...
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tôi cũng hơi buồn ngủ.
Paimon:
Zzz... Zzz...
Nhà Lữ Hành:
(Paimon mới đó mà đã ngủ say rồi.)
Paimon:
Hmm... Ngon quá, cho thêm một phần nữa... miễn phí nhé!
Nhà Lữ Hành:
(Ngủ ngon.)
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như bạn nghe thấy tiếng ồn ào từ nơi xa...
Đám Đông:
Mau tránh đường! Tránh đường!
Đám Đông:
Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại chạy thế?
Đám Đông:
Không biết, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rồi, đừng hỏi nữa...
Paimon:
Ừm...? Ai đang ồn ào vậy... Tôi còn phải ngủ mà...
Nhà Lữ Hành:
(?! Tiếng gì vậy?)
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đừng ngủ nữa! Mau ra ngoài xem đi!
Ra ngoài xem tình hình
Paimon:
Xảy ra chuyện gì thế, sao lại đột nhiên loạn lên hết vậy... Này! Mấy người đang làm gì đấy?
Tù Nhân Vội Vàng:
Không có thời gian giải thích đâu! Tạm biệt!
Paimon:
Ơ? Này, này!
Paimon:
Sao ai cũng mặc kệ chúng ta thế? Thật là...
Cuistot:
Tìm thấy rồi, ở đây!
Laverune:
May quá.
Paimon:
Cuistot? Laverune? Hai anh có biết đang xảy ra chuyện gì không?
Cuistot:
Tôi đến để tìm hai người đây. Hình như lúc nãy đã xảy ra chút vấn đề rồi, công tước yêu cầu mọi người sơ tán khỏi đây càng nhanh càng tốt!
Cuistot:
Laverune nói hai người là lính mới nên rất dễ bị người khác bỏ quên. Chuyện như vậy không phải thường hay xảy ra sao? Khi chạy nạn sẽ luôn thấy thiếu mất một hai người...
Laverune:
Này! Sao lại nói tôi? Rõ ràng là ý của anh mà...
Cuistot:
Im đi!
Laverune:
Được rồi. Tóm lại, hãy đi theo chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Công tước nói sơ tán ra bên ngoài sao?
Laverune:
Đúng, ngài ấy nói chạy ra bên ngoài nhanh nhất có thể.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy chứng tỏ có vấn đề xảy ra ở tầng dưới... Tầng dưới cùng của Pháo Đài Meropide, là cửa cống sao?!)
Paimon:
Tiêu rồi, lẽ nào là chuyện đó sao!
Cuistot:
Cái gì? Ơ! Hai người đi đâu đấy?
Paimon:
Chúng tôi có chuyện cần tìm công tước! Hai người đi trước đi! Cứ mặc kệ chúng tôi!
Laverune:
Này! Này...! Nhớ chú ý an toàn đó!
Đến khu vực cấm
movie
Bạn và Paimon xông vào khu vực cấm, trước mắt là bóng dáng của Wriothesley và Clorinde đang đứng đó trong tư thế sẵn sàng. Ở phía tận cùng trong khu vực cấm, cánh cổng khổng lồ không ngừng rung chuyển, kim trên đồng hồ không ngừng rung lắc ở điểm cực trị. Trong chốc lát, bốn góc của cánh cổng đã bị áp lực nước phá vỡ, một dòng nước mạnh mẽ ập vào khu vực cấm, Nước Biển Khởi Nguyên ào ạt ùa vào phòng. Wriothesley ra sức vung ra vài đòn để biến nước biển thành trụ băng. Nhưng chỉ duy trì được một lúc, thì nước biển lại ào ạt đánh vào lớp băng, Wriothesley biết rằng chiến thuật trì hoãn đã đạt mức cực hạn, bèn xoay người chạy ra ngoài. Bên ngoài cổng cách ly, Clorinde chặn trước mặt các bạn, làm theo thỏa thuận khi Wriothesley rời khỏi sẽ rút súng bắn về phía thiết bị điều khiển cánh cổng. Để ngăn chặn nước biển tràn ra ngoài, ba cánh cổng lần lượt đóng xuống. Vào thời khắc cuối cùng, Wriothesley đã thành công thoát ra khỏi cổng cách ly. Đối điện với cánh cổng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, Wriothesley bảo các bạn lên mặt nước tìm Neuvillette giải quyết nguy cơ. Còn anh ấy và Clorinde sẽ ở lại đây, trở thành phòng tuyến cuối cùng...
Nói chuyện với Neuvillette
Các bạn vội vã quay lên mặt nước, gặp được Neuvillette...
Paimon:
Neuvillette?! Sao anh lại ở đây?
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, tôi cần cậu đến Viện Ca Kịch ngay.
Neuvillette:
Không bao lâu nữa Furina sẽ gặp Arlecchino ở đó. Cậu hãy bảo vệ cho Furina, đừng để cô ấy ở một mình với Arlecchino quá lâu.
Nhà Lữ Hành:
Được, những chuyện khác sau này nhớ kể rõ cho tôi nhé!
Neuvillette:
Chắc chắn rồi. Rất cảm ơn cậu.
Đến Viện Ca Kịch
Paimon:
Nhìn kìa, có rất nhiều Fatui và người của Palais Mermonia ở đằng kia! Họ đã có mặt đông đủ rồi sao, chúng ta phải nhanh lên!
Người Tiếp Đón:
Hai vị là Nhà Lữ Hành và Paimon đúng không? Ngài Neuvillette đã dặn dò rồi, hãy đi theo tôi.
Người Tiếp Đón:
Chắc ngài Neuvillette đã nói với hai vị rồi, tình hình sắp tới đây không nên dùng vũ lực, nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ an toàn cho Thủy Thần Furina.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ cố gắng.
Ngồi cùng Furina
Thấy bạn và Paimon bước vào, Furina vui mừng đứng bật dậy.
Arlecchino:
Ồ, thì ra khách quý mà tiểu thư Furina nói là hai vị sao.
Furina:
Tất nhiên! Sao có thể thiếu đi họ chứ? Bàn tiệc của tôi không thể ít hơn hai người, nếu không sẽ quá im ắng, không phù hợp với thân phận thần linh của tôi.
Arlecchino:
Rất vinh hạnh được gặp cậu, Nhà Lữ Hành. Tôi là Arlecchino, một trong các Quan Chấp Hành Fatui.
Nhà Lữ Hành:
(Đây chính là Arlecchino, người đứng đầu Căn Nhà Hơi Ấm, là "Cha" của ba anh em Lyney sao... Trông có vẻ không dễ đối phó.)
Furina:
Tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi rồi đây. Nào, ngồi bên cạnh tôi nhé.
Arlecchino:
Không biết hai vị đây có biết thói quen của tôi và tiểu thư Furina không. Thật ra thì cách đây không lâu, chúng tôi đã hẹn là nếu có thời gian sẽ cùng nhau uống trà.
Arlecchino:
Xem này, đây là loại bánh mà tiểu thư Furina rất thích, mỗi ngày chỉ bán mười sáu cái, đến trễ là sẽ không còn. Nhà Lữ Hành và Paimon có muốn thử không.
Nhà Lữ Hành:
(Cô ta có vẻ thân thiện, nhưng sẽ không đơn giản như vậy... Arlecchino rất khó lường, mình phải cẩn thận.)
Furina:
Nhà Lữ Hành, cậu thấy loại bánh này thế nào?
Arlecchino:
Vậy thì tôi yên tâm rồi. Childe nói đúng, khẩu vị của cậu cũng giống với tôi và Furina.
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, không lý nào Childe lại nói vậy.)
Arlecchino:
Không biết dạo gần đây anh ta thế nào, chắc hai vị cũng nghe nói rồi nhỉ? Childe mất tích rồi đấy. Thật đáng lo, hy vọng anh ta giỏi bơi lặn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin vào năng lực của anh ấy.
Furina:
À ừm... Về chuyện này thì tôi cũng nên bổ sung thêm một câu. Khả năng chiến đấu của anh ta cũng không tệ nhỉ, à ừm.
Nhà Lữ Hành:
(Furina trông hơi căng thẳng, giữa cô ấy và Arlecchino chắc chắn có vấn đề.)
Arlecchino:
Trông như tiểu thư Furina cũng biết rõ về tình hình của Childe nhỉ? À đúng, suýt nữa thì quên, anh ta đã bị thẩm phán tối cao Neuvillette phán quyết ngay trước mặt cô mà.
Arlecchino:
Đồng nghiệp của tôi được coi là một cao thủ ở những nơi khác, nhưng anh ta không ngờ mình lại chạm trán với một nhân vật tầm cỡ như vậy... Đúng là phải nói lời khâm phục với ngài Neuvillette đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã điều tra được tình hình của Childe rồi.
Arlecchino:
Ừm. Nếu là cậu thì đúng là sẽ điều tra ra được.
Furina:
Ơ? Tôi còn tưởng tin này sẽ làm cô vui chứ.
Arlecchino:
Tất nhiên, chỉ là hơi tiếc thôi. Nếu tin này đến sớm thì sẽ vui hơn. Phải biết là, đã qua một khoảng thời gian rất lâu sau khi Childe mất tích rồi đấy.
Nét mặt của Furina có chút bất an...
Furina:
...
Paimon:
Ừm... À, nhưng mà Childe vẫn còn sống! Cô cứ yên tâm nhé!
Arlecchino:
Hở? Sao lại chắc chắn thế?
Paimon:
Bởi vì... Bởi vì chúng tôi tìm được manh mối anh ta đã rời khỏi Pháo Đài Meropide!
Arlecchino:
Manh mối dẫn đến đâu?
Paimon:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
(Không hay rồi, lời nói của Paimon có rất nhiều sơ hở...)
Arlecchino:
Pháo Đài Meropide nằm ở dưới biển. Nếu muốn thoát khỏi đó, ngoài cổng chính ra thì chỉ có thể đi bằng đường biển. Hai vị đây có tìm thấy chứng cứ chứng minh anh ta đã rời khỏi đáy biển an toàn chứ?
Nhà Lữ Hành:
...Đúng là chưa có.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cũng không có bằng chứng là anh ta đã gặp nạn.
Arlecchino:
Tin tốt đấy. Em gái Tonia của Childe mấy hôm trước có gửi thư đến Fontaine, tiếc là anh ta không có ở đây, tôi đã nhận thay rồi.
Arlecchino:
Cho tôi hỏi, anh ta thường sẽ hồi âm như thế nào nhỉ... "Tonia thân mến, anh đang đi dạo ngắm phố phường ở trước Viện Ca Kịch". Như vậy đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Cô ta cứ gây áp lực như vậy thì mình chưa chắc thắng được... Nhưng có thể chuyển áp lực từ chỗ Furina lên mình.)
Nhà Lữ Hành:
Viết như vậy chắc là ổn rồi.
Furina:
Thư từ chẳng qua cũng chỉ có mấy kiểu thôi. Chỉ cần nội dung chính xác thì viết như thế nào cũng được mà... nhỉ?
Furina nhìn vào mặt nước đang rung chuyển trong ly với vẻ khó tin...
Furina:
...
Paimon:
Ơ, nước trong ly trà đang dao động...?
Arlecchino:
...
Arlecchino:
Chắc đây cũng là điềm báo gì đó nhỉ, tiểu thư Furina.
Furina:
Hửm? À ừm, tôi không hiểu tại sao cô lại nói vậy...
Arlecchino:
...Lời tiên tri đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi sao?
Furina:
...
movie
Cùng lúc đó... Neuvillette đã nhanh chóng đến nơi sâu trong khu vực cấm. Clorinde và Wriothesley vẫn đang trấn thủ ở đây, cổng cách ly trước mặt đã bị đóng băng thành một bức tường băng hùng vĩ. Neuvillette bước chậm về phía trước, ra hiệu cho hai người lui xuống. Wriothesley đùa cợt rằng làm thế nào Neuvillette có thể xử lý tình trạng này, nhưng anh ta không vì thế mà nán lại, đã nhanh chóng cùng với Clorinde rời đi. Trong môi trường nguy hiểm chỉ còn lại một mình Neuvillette. Anh ấy đến phía trước tường băng, ngẩng đầu nhìn lớp băng dày. Tiếng rạn nứt vang lên, tường băng xuất hiện một vết nứt. Trong phút chốc, Nước Biển Khởi Nguyên hung hăng như mãnh thú đã phá tan khu vực cấm, nuốt chửng Neuvillette trong tích tắc... Neuvillette bình tĩnh đứng trong nước, giơ tay phải lên, đường vân trong lòng bàn tay chuyển động. Nước Biển Khởi Nguyên đang lan tràn khắp nơi đã vì thế mà ngưng đọng. "Giống như lời tiên tri đã nói, ngày này sớm muộn gì cũng đến... nhưng không nên là hiện tại." Neuvillette vững bước tiến về phía trước. Như lời anh nói, Nước Biển Khởi Nguyên như bị ép buộc mà chầm chậm rút đi, một lần nữa rút về phía sau cánh cổng đã hư tổn. Neuvillette vung tay lần nữa, thiết lập phong ấn phía trước cổng. Sức mạnh nguyên tố Thủy như thủy triều dâng trào, cuối cùng dần ổn định. Nước Biển Khởi Nguyên khuấy động, cũng tạm thời khôi phục sự bình lặng...
Tìm hiểu tình hình hiện tại
Clorinde:
Có vẻ như vấn đề bên trong đã được giải quyết rồi.
Wriothesley:
Tôi nghĩ chắc tạm thời chúng ta đã an toàn rồi nhỉ?
Neuvillette:
Đúng vậy, chỉ tạm thời thôi.
Wriothesley:
Tôi thắng cược rồi. Cô phải tặng quà cho tôi đấy nhé.
Clorinde:
Được rồi.
Neuvillette:
Hai người đánh cược sao?
Wriothesley:
Cược xem anh đến một mình hay sẽ dẫn theo một nhóm người đến. Clorinde cảm thấy anh sẽ không đến một mình.
Clorinde:
Theo hình thức thì lẽ ra phải như vậy. Nhưng mức độ bảo mật của sự kiện lần này cao hơn tôi tưởng.
Wriothesley:
Cô cũng nên làm quen với công việc có tính bảo mật cao đi, tòa án chính là như vậy đấy.
Neuvillette:
Vậy... người thua cần phải tặng gì đây? Trà sao?
Clorinde:
Phòng làm việc của công tước đã có rất nhiều trà rồi. Hay là tặng cho anh ta một quyển sách luật đi.
Wriothesley:
Chắc không phải đang chê ý thức pháp luật của tôi yếu kém đâu nhỉ.
Clorinde:
Công tước chắc sẽ không xem Pháo Đài Meropide như một nơi nằm ngoài pháp luật đâu đúng không.
Neuvillette:
Tôi nghĩ ở đây sẽ không có quá nhiều người quan tâm đến sách luật đâu...
Wriothesley:
Đó chỉ là một lời nói đùa thôi.
Neuvillette như đang suy tư gì đó...
Wriothesley:
Bên trên vẫn còn rắc rối chưa xử lý xong đúng không?
Clorinde:
Ngài có việc gấp thì cứ về trước đi, chúng tôi đều biết ngài không thể rời khỏi Palais Mermonia quá lâu mà.
Neuvillette:
...Được.
Neuvillette:
(Hy vọng mọi chuyện ở phía kia cũng thuận lợi.)
Tiếp tục tham gia tiệc trà
Ở một phía khác, buổi tiệc trà với Arlecchino vẫn đang tiếp tục...
Arlecchino:
Phù... Được rồi, thời gian chơi đùa đến đây kết thúc rồi.
Arlecchino:
Tiểu thư Furina, là một vị thần, tôi nghĩ cô phải quen với hiện tượng vừa rồi chứ nhỉ. Hoặc nói cách khác, vốn dĩ tôi nghĩ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của cô, hình như tôi đoán sai rồi chăng?
Furina:
...Cô muốn nói gì?
Arlecchino:
Đến nước này rồi, chúng ta không cần nói chuyện với tư cách đại diện ngoại giao nữa. Tôi sẽ nói trên lập trường của một người Fontaine. Cô là người biết rõ nhất về lời tiên tri, mọi thứ đang ứng nghiệm.
Arlecchino:
Vậy mà cô vẫn ung dung ăn bánh uống trà, như thể mọi chuyện chỉ như vài con côn trùng từ vườn hoa bay vào vậy. Như thế cũng được sao?
Arlecchino:
Lời tiên tri là lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu mọi người. Tất cả mọi thế lực đều đang tìm cách để ngăn chặn tai họa hoặc tự cứu mình, ngay cả những đứa trẻ trong Căn Nhà Hơi Ấm cũng đang cố gắng hết sức để cứu lấy quê hương.
Arlecchino:
Còn cô thì sao? Ma Thần Focalors, từ đầu đến cuối cô không có bất kỳ hành động nào, lại còn nhàn nhã đến đáng kinh ngạc.
Furina:
Không có... Tôi chưa bao giờ xem nhẹ lời tiên tri, cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Rút lại nghi ngờ của cô đi, đừng có lỗ mãng suy đoán lung tung về thần linh!
Arlecchino:
Không chỉ một mình tôi nghi ngờ cô, mà hàng ngàn hàng vạn người xuất thân từ Fontaine cũng đang nghi ngờ như vậy đấy.
Arlecchino:
Thủy Thần, cô phải làm thế nào để cứu họ? Con dân mà cô che chở sẽ sống thế nào ở một vùng đất sắp bị nhấn chìm như thế này?
Furina:
Tôi tự có cách, tôi vẫn luôn cố gắng đây... Dù cô xem thường tôi, thì cũng không có đủ tư cách để phán xét tôi!
Furina:
Fontaine chắc chắn sẽ được cứu, mặc dù... mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thấy được tương lai thật sự. Nhưng chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không hổ thẹn với bất kỳ ai!
Nhà Lữ Hành:
(Furina hơi khác với bình thường. Cô ấy đang phản bác rất nghiêm túc... Không phải diễn, lần này cô ấy nghiêm túc.)
Arlecchino:
Vậy cho tôi hỏi, những cố gắng của tiểu thư Furina đây là gì? Chúng tôi có thể nhìn thấy ở đâu?
Furina:
Tôi...
Nhà Lữ Hành:
(...Không có sao? Hay là không thể nói? Vừa nãy vẫn khí thế hùng hồn mà, sao đột nhiên lại ỉu xìu rồi?)
Furina:
...Giống như lời tiên tri, mọi thứ sẽ xuất hiện đúng lúc, chỉ là cô chưa thể nhìn thấy thôi.
Arlecchino:
Ra là vậy, không hổ danh là một vị thần, những cố gắng lại hoàn toàn vô hình đối với người bình thường như chúng tôi.
Arlecchino:
Tôi mạn phép thay đổi câu hỏi. Cô có thể cho chúng tôi biết những gì có thể công khai, chẳng hạn như cách ứng phó của cô đối với thảm họa này không?
Furina:
À ừm... Cách ứng phó...
Arlecchino:
Trông biểu cảm này, lẽ nào là không có sao?
Furina:
Cách ứng phó cũng là thông tin cần bảo mật.
Arlecchino:
Vậy thì tôi cũng nhắc nhở cô. Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết rốt cuộc dùng để làm gì?
Arlecchino:
Cho đến nay nó đã tích lũy được một lượng lớn Indemnitium, cô định dùng nó để làm gì?
Furina:
Cô nói Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết sao? Nó... thì nó chỉ như cô đã thấy thôi...
Arlecchino:
Hừm, cô cũng không biết đúng không? Nếu tôi đoán không lầm thì có người đang lên kế hoạch gì đó, tiếc là có vẻ như người đó không phải cô, Furina.
Arlecchino:
Tôi biết được điều này khi Lyney ở Viện Ca Kịch, chỉ cần đến gần lõi của Cỗ Máy Phán Quyết là đã bị nhiễm lượng lớn Indemnitium như vậy rồi.
Arlecchino:
Nếu chuyện này cũng không liên quan đến cô... Thủy Thần, không lẽ cô thật sự là không làm gì cả sao?
Arlecchino:
Ồ, chờ chút, tôi nghĩ ra rồi. Hôm nay thẩm phán tối cao Neuvillette không đến dự tiệc trà. Tôi nghĩ ngài ấy đã nhận lệnh của cô để đi xử lý rắc rối gì đó rồi nhỉ.
Furina:
À đúng, đúng vậy! Nhờ cô giữ bí mật giúp nhé.
Arlecchino:
Tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu không có thẩm phán tối cao thì hình như tiểu thư Furina đây rất thiếu tự tin nhỉ.
Arlecchino:
Được rồi, nói đến đây thôi. Còn mấy miếng bánh, các vị đừng khách sáo nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Đều là những chủ đề mà mình không thể tham gia... Thậm chí ngay cả hành động của Neuvillette mình cũng không rõ.)
Nhà Lữ Hành:
(Chắc là anh ta đi xử lý vấn đề về Biển Khởi Nguyên dưới đáy Pháo Đài Meropide chăng? Nhưng mà... anh ta có thể xử lý thật sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Và chuyện mà Furina nói có thật không?)
Arlecchino:
Nhà Lữ Hành, nghe nói dạo trước cậu nhận được ủy thác từ thẩm phán tối cao đúng chứ? Lấy thêm một miếng bánh đi, người vất vả thì phải được phần thưởng và cảm ơn.
Arlecchino:
Cả Paimon nữa.
Paimon:
Hả... Ừm, cảm ơn. Vậy tôi không khách sáo nhé...
Arlecchino chuyển chủ đề và bắt đầu nói về những chuyện không liên quan. Bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, nhưng áp lực nặng nề vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.
Paimon:
Ăn xong rồi, bánh ngon lắm!
Furina:
Ừm, bánh ngọt được bày lên bàn trà của tôi đều rất ngon. À đúng, cũng phải cảm ơn Arlecchino đã mang những món ngon này đến đây nữa.
Arlecchino:
Không cần khách sáo, được các vị thưởng thức cũng là niềm vinh dự của những chiếc bánh này. Còn tôi thì chỉ muốn lấy lòng tiểu thư Furina để có cơ hội cùng nhau uống trà trò chuyện thôi.
Arlecchino:
Không còn sớm nữa, tiệc trà hôm nay kết thúc ở đây nhé? Tôi còn việc phải làm, xin phép đi trước.
Furina:
Được rồi, nói đến đây thôi.
Arlecchino:
Nhà Lữ Hành, nếu tiện, có thể tiễn tôi một đoạn không? Tranh thủ vài phút rảnh rỗi để bàn về Childe.
Nhà Lữ Hành:
...Hiểu rồi.
Paimon:
Tôi cũng đi cùng!
Đi theo Arlecchino đến cửa ra
Arlecchino:
Rất vui vì cậu đồng ý đi cùng tôi. Childe chỉ là cái cớ, tôi không có hứng thú với chuyện giữa hai người và anh ta.
Paimon:
Tôi biết ngay mà!
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn nói gì?
Arlecchino:
Lần trước cậu giúp đỡ những đứa trẻ của Căn Nhà Hơi Ấm. Thân là "Cha" của chúng, tôi cũng phải cảm ơn cậu.
Nhà Lữ Hành:
Không còn gì muốn nói nữa sao?
Arlecchino:
Ừm. Chuyện quan trọng nói trong trường hợp trang trọng, còn những lúc bình thường thì không nên nói những chuyện quá quan trọng.
Arlecchino:
Tôi biết cậu vừa từ Pháo Đài Meropide về, đừng căng thẳng, tôi không định moi chuyện đâu. Lyney, Lynette và Freminet cũng ở đó, tôi tin vào năng lực và phán đoán của chúng.
Paimon:
Họ rất chăm chỉ và ra sức chiến đấu với những người cản đường! Đặc biệt là Lyney...
Arlecchino:
Đang nói về Wriothesley đúng không. Đúng là không dễ đối phó, tiếc thay Lyney rất muốn chứng tỏ bản thân, nên đã học cách không dựa dẫm vào người khác, kể cả tôi.
Arlecchino:
Xem như nói chuyện phiếm nhé. Cậu thấy thế nào về Furina?
Nhà Lữ Hành:
...
Arlecchino:
Cậu đứng ngoài cuộc, là người tự do nhất và linh hoạt nhất ở Fontaine. Để tôi nói cho cậu biết quan điểm của tôi.
Arlecchino nói cho bạn nghe về đầu đuôi sự việc trong mắt cô ấy...
Sĩ Quan Fatui:
...Đó là tình hình của phiên tòa. Ngài Childe bị phán có tội, và bị đưa đến Pháo Đài Meropide ngay sau đó.
Arlecchino:
Không phải hắn ta nói là đến đó nghỉ dưỡng sao? Để lại rắc rối như vậy, lẽ nào hắn ta không cảm thấy xấu hổ à?
Sĩ Quan Fatui:
Tôi... tôi...
Arlecchino:
Bỏ đi. Cũng không phải vô nghĩa.
Arlecchino:
Tôi định đi gặp một người.
Sĩ Quan Fatui:
Có cần thuộc hạ chuẩn bị gì không?
Arlecchino:
Không cần. Tôi tự làm.
Arlecchino:
(Mình cần gặp Thủy Thần Furina. Cô ta là trung tâm của Fontaine, nhưng thú vị ở chỗ, cô ta giống như một ngôi sao hơn là một vị thần.)
Arlecchino đã ngụy trang kỹ lưỡng, tiếp cận Furina đang chơi đùa với mèo hoang...
Furina:
Ấy? Chào nhóc, qua đây nào!
Mèo Hoang:
Meo!
Furina:
Dám chạy à? Đứng lại cho ta!
Arlecchino:
(Mục đích của mình là điều tra xem Gnosis ở đâu, nhưng không ngờ cơ hội tiếp cận Furina lại dễ như vậy, dễ đến mức khiến mình phải nghi ngờ...)
Arlecchino:
(Không đề phòng thì thường là mồi nhử. Nhưng không ai có thể trách người rải mồi. Miếng thịt từ khi được ghim vào móc câu thì xác định là sẽ phải hy sinh rồi.)
Furina không có chút sức chống cự nào, hoảng hốt té ngã xuống đất...
Furina:
Ối!
Arlecchino:
(Đúng như mình đã dự đoán trước khi ra tay, Gnosis không có ở trên người Thủy Thần...)
Arlecchino:
(Hơn nữa, trông cô ta không giống như một vị thần... Trên người còn ẩn chứa lời nguyền nào đó.)
Furina:
Cô là ai? Cô, cô muốn làm gì... Đừng giết tôi, xin cô đấy...
Arlecchino:
(Nỗi sợ của cô ta không phải giả, và có lẽ cô ta cũng không phải mồi nhử. Nhưng dù thế nào đi nữa, ra tay với cô ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.)
Arlecchino:
...
Arlecchino:
(Mình dễ dàng rời khỏi hiện trường. Không ai truy tìm mình, càng không có ai buộc tội mình tập kích Thủy Thần Focalors. Mình thậm chí còn nghĩ Furina sẽ không dám nói ra chuyện này.)
Arlecchino:
(Lát sau, mình quả nhiên nhận được tin từ trinh sát, Furina đã khóc sau khi trở về nơi ở của mình. Cô ta vô cùng sợ hãi và mất ngủ cả đêm, thậm chí còn không ăn nổi bánh.)
Arlecchino:
(Không còn nghi ngờ gì nữa, Furina có vấn đề. Có lẽ cô ta không phải Thủy Thần thật sự, thẩm phán tối cao Neuvillette mới là Thủy Thần.)
Arlecchino:
(Mình phải tìm được Gnosis. Nếu suy đoán đó là đúng, rất có thể Gnosis đang ở chỗ Neuvillette. Hoặc được giấu ở một nơi mà người bình thường sẽ không đến gần.)
Arlecchino triệu tập nhóm Lyney...
Lyney:
"Cha"!
Arlecchino:
Các con.
Lyney:
Tin tức từ phía Pháo Đài Meropide, ngài Childe... đã mất tích rồi. Ngoài ra, người mà con cài vào Pháo Đài Meropide và những cai ngục đã mua chuộc cũng đều bị mất liên lạc...
Arlecchino:
...Là do Wriothesley làm sao.
Lynette:
E là vậy.
Arlecchino:
Giá trị của Quan Chấp Hành luôn cao hơn tưởng tượng. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thiết lập một buổi ngoại giao với chính quyền Fontaine rồi. Đây là cơ hội tốt.
Arlecchino:
Sắp xếp một buổi gặp mặt đi, cha muốn gặp Thủy Thần Furina và thẩm phán tối cao Neuvillette.
Arlecchino:
Ngoài ra, Lyney, Lynette, Freminet, cha cũng có việc cho ba đứa.
Cả Ba:
Vâng!
Arlecchino:
(Chuyện Childe mất tích không nằm trong kế hoạch, nhưng đây chính là điểm đột phá. Mình sẽ nhân cơ hội này để thử thăm dò Furina và Neuvillette.)
Arlecchino:
(Cơ hội thuộc về Căn Nhà Hơi Ấm. Việc mình đến Pháo Đài Meropide chỉ là vỏ bọc, người thu thập tình báo thật sự sẽ là nhóm của Lyney.)
Nói chuyện với Arlecchino
Arlecchino:
Chuyện sau đó chắc cậu cũng biết. Nhóm của Lyney rất thân với cậu, nên sẽ không giấu giếm gì.
Paimon:
Cô, cô tập kích Thủy Thần sao?!
Arlecchino:
La hét cũng không làm chuyện này trở thành sự thật đâu. Bản thân Furina cũng đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi.
Paimon:
Ừm, được rồi...
Arlecchino:
Tôi từng uống trà với Furina hai lần. Phải nói rằng, cấp lãnh đạo của Fontaine phức tạp hơn tôi tưởng. Lúc đầu tôi đoán Neuvillette mới là Thủy Thần, đến hôm nay lại cảm thấy không giống lắm.
Nhà Lữ Hành:
Cô phán đoán thế nào?
Arlecchino:
Tôi đi theo Nữ Hoàng Tsaritsa và biết một vị thần sẽ trông như thế nào. Dù là Neuvillette hay Furina cũng đều thiếu một thứ gì đó. Thật khó để tưởng tượng một trong số họ là thần.
Arlecchino:
Cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nhiều khi cảm giác thì sẽ không có lý do.
Arlecchino:
Là một người làm công việc tình báo, đột nhiên nhận ra bản thân không phân biệt được vị thần ở quê hương mình là ai, đúng là một cảm giác thú vị.
Arlecchino:
Cậu không cảm thấy Fontaine rất đặc biệt sao? Rất nhiều chuyện còn chưa lộ diện mà thảm họa lại sắp ập đến. Người Fontaine nếu muốn sống tiếp, e là phải tự nghĩ cách rồi.
Arlecchino:
Suy cho cùng, phải sống thì mới có cơ hội. Sau này nếu cần thiết thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu.
Arlecchino:
Không cần phải trả lời tôi ngay. Tôi có linh cảm mọi thứ sẽ còn thay đổi. Tên của cậu thường gắn liền với những việc lớn lao, tôi nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể hợp tác đấy.
Neuvillette từ xa bước đến...
Nhà Lữ Hành:
...Neuvillette?
Arlecchino:
Anh ta về nhanh thật, chắc các vị sẽ có chuyện muốn nói nhỉ, vậy tôi đi trước đây.
Arlecchino ung dung rời đi...
Neuvillette:
...
Paimon:
Neuvillette, chuyện đã giải quyết xong chưa?
Neuvillette:
Bây giờ thì rồi, nhưng vấn đề này về lâu dài sẽ rất khó giải quyết. Tôi sợ rằng sớm muộn gì Fontaine cũng sẽ phải đối mặt với lời tiên tri.
Neuvillette:
Cảm ơn cậu đã bảo vệ Furina.
Nhà Lữ Hành:
Tình hình dưới đó như thế nào rồi?
Neuvillette:
Ừm... Nói một cách đơn giản thì tôi đã dùng sức mạnh của mình đẩy lùi Nước Biển Khởi Nguyên, và phong ấn lại cánh cổng đó.
Nhà Lữ Hành:
Bên phía tôi thì là vầy...
Kể những chuyện xảy ra ở buổi tiệc trà cho Neuvillette nghe...
Neuvillette:
...Quả nhiên Arlecchino đã gây áp lực cho Furina. Cô ta đang thăm dò Furina, mặc dù tôi cũng chưa biết rõ nguyên nhân.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hỏi một câu không?
Neuvillette:
Xin cứ nói.
Paimon:
Không phải anh mới là Thủy Thần đó chứ. À ừm, chúng tôi chỉ đoán thôi nha...
Neuvillette:
...
Paimon:
Không thể nói sao? Được rồi, vậy... vậy thì nói chuyện khác, không ép anh nữa. Hahaha, mấy người thật kỳ lạ...
Neuvillette:
Giả sử "mấy người" là đang ám chỉ tôi và Furina đi. Mặc dù không biết hai vị đang ám chỉ điều gì, nhưng có lẽ tôi và cô ấy khác nhau về lập trường.
Neuvillette:
Tôi nghĩ là vậy. Pháo Đài Meropide có lịch sử lâu đời, ở đó có rất nhiều nỗi buồn và đau khổ.
Neuvillette:
...Và bây giờ, thảm họa sắp đến, khiến người ta khổ tâm hơn.
Paimon:
Hửm? Sao đột nhiên lại mưa rồi?
Nhà Lữ Hành:
(Bầu trời vẫn đang trong xanh lại có mây đen bao phủ, mưa chuyển từ nhẹ sang nặng hạt rồi xối xả hơn.)
Nhà Lữ Hành:
(...Trước khi mưa, Neuvillette nói anh ấy cảm thấy khổ tâm.)
Nhà Lữ Hành:
(Bài đồng dao đó, và những gì Freminet từng nói... "Fontaine từng có một vị Thủy Long Vương, mỗi khi khóc, trời sẽ đổ mưa.")
Nhà Lữ Hành:
Neuvillette, lẽ nào anh là...
Neuvillette:
...Có lẽ đúng như cậu nghĩ.
Paimon:
Hả, sao?
Nhà Lữ Hành:
...Anh ấy là Thủy Long Vương.
Paimon:
Long... Hả?
Paimon:
Haaaaaaaaaả?!
Neuvillette:
Đừng bất ngờ như vậy...
Furina:
...
Neuvillette:
...Furina?
Furina lén nhìn các bạn từ phía xa xa, sau đó nhanh chóng rời đi...
Furina:
...
Paimon:
...Neuvillette! Neuvillette! Anh có đang nghe không?
Neuvillette:
Rất xin lỗi.
Paimon:
Chúng tôi chỉ đoán thôi, không phải đã đoán trúng rồi đó chứ? Anh, anh cũng không có biểu hiện cảm xúc gì cả...
Neuvillette:
Hai vị đoán đúng rồi. Tôi thật sự mong hai vị có thể giúp tôi giữ bí mật.
Paimon:
À, à! Được rồi, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật!
Paimon:
Nhưng mà, tôi còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi...
Neuvillette:
Xin cứ nói.
Paimon:
Anh xem, anh là Thủy Long Vương, lại vừa đẩy lùi Nước Biển Khởi Nguyên trong Pháo Đài Meropide...
Paimon:
Nếu lời tiên tri của Fontaine liên quan đến nước biển, không lẽ anh không thể dùng sức mạnh của mình để hóa giải trực tiếp sao?
Neuvillette:
Rồng nguyên tố hiện nay, bao gồm cả tôi, đều không ở trong trạng thái hoàn chỉnh.
Neuvillette:
Truyền thuyết kể rằng khi Kẻ Soán Ngôi Đầu Tiên đến Teyvat, đã lấy đi một phần sức mạnh của rồng. Sức mạnh của Thất Thần bây giờ chính là sức mạnh bị đánh cắp đó.
Paimon:
Rồng có bảy loại nguyên tố, các vị thần cũng có bảy loại nguyên tố...
Neuvillette:
Thủy Long Vương tiền nhiệm sống qua thời đại đó đã chết từ lâu, với tư cách là người kế thừa, tôi biết rất ít về những lịch sử cổ xưa này.
Neuvillette:
Nhưng tôi nghĩ, trừ khi các vị thần biến mất và trả lại quyền năng nguyên tố, thì tôi mới có thể làm được gì đó.
Neuvillette:
Hiện giờ, tôi vẫn nghĩ nên tìm cách khác để chống lại lời tiên tri.
Paimon:
Ngay cả anh cũng không thể giải quyết sao...
Neuvillette:
Bây giờ tôi phải trở về xử lý chút việc gấp. Nếu còn thắc mắc gì, chúng ta có thể tìm một thời điểm khác để nói về những chuyện cổ xưa.
Paimon:
Anh cứ làm việc của mình đi, tôi cũng đang có chỗ muốn đi. Nhà Lữ Hành, chúng ta quay về Pháo Đài Meropide xem thử đi? Tôi hơi lo lắng đó.
Paimon:
Hẹn gặp lại sau!
Neuvillette:
Thượng lộ bình an.

Khoảnh Khắc Bình Lặng
Nguy cơ tạm thời được giải trừ, các bạn định quay về Pháo Đài Meropide xem tình hình của mọi người thế nào.
Về trại giam hỏi thăm mọi người
Paimon:
Y tá trưởng!
Sigewinne:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người về rồi à!
Sigewinne:
Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi vẫn ổn.
Paimon:
Đúng đó! Còn mọi người thì sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người không vấn đề gì chứ?
Sigewinne:
Có vài người bị trầy xước nhẹ, nhìn chung vẫn ổn. Ngài Neuvillette đã đến đây một chuyến, cũng nhờ ngài ấy mà chúng tôi đã tạm thời ngăn chặn được nguy cơ.
Sigewinne:
Cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của hai người nữa.
Paimon:
Neuvillette sao lại biết nơi này cần anh ấy vậy?
Sigewinne:
Ngài Neuvillette có mối liên kết rất mạnh với Nguyên Tố Thủy. Khi nước dâng, trên biển cũng xảy ra biến động lớn, ngài ấy chắc đã cảm nhận được.
Sigewinne:
Khi tôi băng bó cho tù nhân thì gặp Anh Em Bùng Nổ, họ không ngừng nói về việc hai người chạy xuống bên dưới... Cho nên khi thấy cả hai không sao là tôi yên tâm rồi.
Sigewinne:
Nếu không vội thì hãy ở lại đây vài hôm nhé.
Sigewinne:
Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nhờ Wolsey sắp xếp. Nếu mệt rồi thì có thể đến Phòng Y Tế nghỉ ngơi cho khỏe.
Sigewinne:
Tôi cũng muốn quan sát thêm về cơ mặt của cả hai. Nụ cười vui vẻ này rất dễ lan tỏa, rất thú vị, khiến tôi nhớ mãi.
Về trại giam hỏi thăm mọi người
Lyney:
Đoán xem lá tiếp theo là gì nào?
Freminet:
Hừm... Mèo răng sứt?
Lynette:
A, là hai vị sao.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, Paimon!
Freminet:
Xin chào.
Paimon:
Xem ra Freminet sắp khỏe hẳn rồi nhỉ.
Freminet:
Ừm, cũng nhờ mọi người đó.
Freminet:
À! Tôi... cũng đã lấy hết can đảm ra để cảm ơn tiểu thư Clorinde rồi!
Paimon:
Chà, vậy cô ấy phản ứng thế nào?
Freminet:
Cô ấy nói không cần cảm ơn... Hình như cô ấy thấy cứu người không phải chuyện gì to tát, bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá.
Lynette:
Cô ấy không muốn em phải thấy áp lực về chuyện này. Quả thật không nên để tâm quá nhiều thì tốt hơn.
Freminet:
Ừm...
Paimon:
À này! Chúng tôi đã quay về Viện Ca Kịch, còn gặp được Arlecchino ở đó nữa!
Lyney:
Vậy sao? "Cha" có nói gì với hai vị không?
Paimon:
Nói một vài điều kỳ lạ, còn nói là mong chờ ngày được hợp tác với chúng tôi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Bất ngờ thật.
Lyney:
Thái độ của "Cha" với hai vị tốt hơn tôi nghĩ đó... Tốt quá rồi.
Lyney:
Nhà Lữ Hành, cậu phải tin "Cha", vì cha cũng có trách nhiệm riêng của mình. Khi cần thiết, cha sẽ kết nối mọi nguồn lực có thể dùng được, bao gồm cả cậu.
Lynette:
Ừm, "Cha" rất giỏi và rất đáng tin cậy.
Paimon:
À, nói mới nhớ. Cô ấy còn nói Lyney có hơi tự cao, đôi khi phải học cách nhờ vả người khác nữa đấy.
Lyney:
Ừm... Tôi biết rồi.
Freminet:
Quả nhiên là "Cha" sẽ nói vậy...
Lyney:
Này!
Lynette:
Hai vị sẽ ở lại đây vài hôm sao?
Paimon:
Chắc vậy.
Lynette:
Được, vậy chúng ta có thể mở tiệc trà rồi.
Paimon:
Thật à? Tôi muốn ăn bánh kem tiếp nữa!
Lynette:
Vậy là hai vị đã được ăn bánh ngon ở trên đó rồi sao. Hmm, thích thật đấy.
Lynette:
Lần tới hãy cùng chúng tôi uống trà và ăn bánh nhé.
Về trại giam hỏi thăm mọi người
Cuistot:
Hả? Hai người... sao lại quay về đây rồi?
Paimon:
Cuistot! Laverune!
Laverune:
Này, hai người không phải bị bắt về đấy chứ?
Paimon:
Hả? Đâu có chuyện đó!
Cuistot:
Chậc! Tôi còn tưởng hai người tranh thủ vụ hỗn loạn đó mà trốn thoát rồi, cứ nghĩ đây sẽ là những kẻ vượt ngục thành công hiếm có... Ai ngờ vốn dĩ vẫn chưa đi!
Paimon:
Ahaha... Xin lỗi, chúng tôi có chút chuyện thôi...
Laverune:
Được rồi, đừng bắt bẻ chuyện này nữa. Không sao là tốt rồi, tên này rất lo lắng cho hai người đấy.
Cuistot:
Đừng có nói tôi! Không phải anh cũng thế sao?
Laverune:
Ừm, tôi cũng vậy.
Laverune:
Mấy hôm nay tôi cũng bị điều đến nhà ăn để giúp việc, khi nãy làm việc Cuistot còn tự mình lẩm bẩm với mấy củ cà rốt: "Hai người đó không sao chứ? Còn sống không ta?"
Laverune:
Mấy lúc đó tôi đành nói: "Không sao đâu, chắc là đang ngồi uống nước ngắm cảnh ở đâu đó rồi."
Cuistot:
Haiz! Quan tâm bạn tù một chút thì có sao? Cậu ấy thích nghe tôi kể chuyện như vậy mà...
Paimon:
Hai người này... còn nhiệt tình và có tình nghĩa hơn tôi nghĩ đó...
Cuistot:
...Được rồi, nhớ là phải ăn nhiều vào đấy nhé!
Về trại giam hỏi thăm mọi người
Lourvine:
Jurieu! Y tá trưởng nói anh không ăn trưa à?
Jurieu:
Tôi đang mải làm việc nên quên mất.
Lourvine:
Vậy cũng đâu thể... Ấy? Là hai người à!
Paimon:
Jurieu, Lourvine, xin chào!
Jurieu:
Xin chào! Dạo này ở đây loạn lắm, hai người vẫn khỏe chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, chúng tôi vẫn ổn.
Paimon:
Còn hai người thì sao? Vẫn bí mật đến đây nghiên cứu con thuyền đó à?
Lourvine:
Đúng vậy, bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết, đừng kể cho ai nghe nhé.
Jurieu:
Phòng Y Tế khi đông người sẽ rất phiền phức, nhưng dù sao thì đi đường đó vẫn hơn là đi từ văn phòng của công tước.
Lourvine:
Còn việc anh thường nhân cơ hội tới Phòng Y Tế để trốn việc nữa đấy nhé.
Jurieu:
Vậy thì sao cô cũng thường xuyên ở đó thế?
Paimon:
Thật ra hai người mượn chuyện con thuyền để hẹn hò đúng không...
Cả Hai:
Còn lâu!
Nói chuyện với Wriothesley
Wriothesley:
Tù nhân ra tù rồi mà vẫn quay lại sao! Ngọn gió nào đưa hai người đến đây thế?
Paimon:
Chúng tôi đến xem tình hình của Pháo Đài Meropide thôi! Ở đây vẫn ổn chứ?
Wriothesley:
Chuyện nhỏ thôi, Neuvillette đã đến đây để giải quyết một số vấn đề khó khăn rồi.
Paimon:
Hmm... Vậy sao anh không mời anh ấy ở lại đây?
Wriothesley:
Ồ, kế hoạch hay nhỉ! Chúng ta có thể cùng nhau thuyết phục vị thẩm phán tối cao đó từ bỏ cả tòa án dọn đến đây ở luôn...
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn là không thể rồi...
Wriothesley:
Anh ấy vội vã xuống đây, chưa kịp uống ngụm trà thì đã phải về rồi. À, nhưng vẫn kịp cầm theo quà của y tá trưởng tặng đấy.
Paimon:
Cảm thấy anh ấy bận rộn thật.
Wriothesley:
Clorinde cũng về rồi, cũng mang theo quà của y tá trưởng luôn.
Paimon:
Mà quà là gì vậy, sữa lắc à?
Wriothesley:
Quà của Neuvillette là sữa lắc, còn Clorinde là son môi.
Paimon:
Hả? Sao khác nhau vậy!
Wriothesley:
Vì Clorinde không bận như Neuvillette, nên có đủ thời gian để chăm lo cho sức khỏe. Với lại y tá trưởng thích chọn quà là mỹ phẩm cho phái nữ hơn.
Wriothesley:
À, có cả quà cho hai người đây.
Paimon:
Y tá trưởng cũng tặng cho chúng tôi sao?
Wriothesley:
Không, là tôi tặng.
Wriothesley:
Việc của hai người ở Pháo Đài Meropide đã xong, nên có thể về trên kia bất cứ lúc nào, chỉ là chưa mãn hạn tù thôi. Trước khi mãn hạn, hai người có thể thoải mái sử dụng phòng giam ở đây.
Paimon:
Vậy sao? Vậy là có thể ở lại đây thêm một thời gian dài nữa rồi!
Nhà Lữ Hành:
Có bao ăn không?
Wriothesley:
Nhà ăn sẽ cung cấp suất ăn miễn phí cho hai người.
Paimon:
Tuyệt vời!
Wriothesley:
Nhớ đến chỗ tôi làm thủ tục vào ngày mãn hạn tù nhé.
Quay về Khu Sinh Hoạt nghỉ ngơi
Paimon:
Lại quay về phòng giam này rồi, nhưng hiện giờ chúng ta không còn là tù nhân nữa, nên cảm nhận cũng hơi khác.
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Paimon:
Đúng vậy, nhưng chúng ta đâu có làm gì xấu, nên lúc nào cũng phải nhẹ nhõm mới đúng.
Nhà Lữ Hành:
Có cảm giác lấy lại được tự do.
Paimon:
Ừm! Cảm giác tự do thật là đặc biệt.
Nhà Lữ Hành:
Paimon có gì muốn nói không?
Paimon:
Hả? Sao biết hay vậy?
Nhà Lữ Hành:
Vì bình thường Paimon sẽ ngủ liền mà.
Paimon:
Này, tôi đâu có như thế! Thôi được... Tôi muốn nói là... thật ra chúng ta cũng rất lợi hại nhỉ?
Paimon:
Nhìn xem, chúng ta đã đi qua bao nhiêu nơi, quen biết bao nhiêu người. Không ngừng khám phá... không ngừng làm quen những người bạn mới.
Paimon:
Thế giới này có bao nhiêu rắc rối, còn chúng ta thì chỉ có hai người, thế mà mọi vấn đề đều được giải quyết hết... Như vậy không phải rất lợi hại sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta là những nhà mạo hiểm xuất sắc nhất mà.
Paimon:
Tính cả tôi sao? Chỉ có Nhà Lữ Hành là nhà mạo hiểm thôi mà.
Nhà Lữ Hành:
Người dẫn đường cũng được tính mà.
Paimon:
Vậy lần sau để Katheryne cấp cho tôi chứng nhận mạo hiểm nữa nhé! Tôi sẽ là nhà mạo hiểm Paimon!
Paimon:
Nghĩ cũng thấy vui rồi... Tôi ngủ đây, Nhà Lữ Hành cũng ngủ sớm đi.
Paimon:
Lần cuối khi ngủ ở đây, vừa tỉnh giấc đã ầm ĩ hỗn loạn... Nước Biển Khởi Nguyên cũng dâng lên, thật đáng sợ...
Paimon:
Hôm nay chắc không sao đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, yên tâm ngủ đi.
Paimon:
Ừm, ngủ ngon nhé.
Nhà Lữ Hành:
Paimon ngủ ngon.
movie
Toàn thân mỏi mệt làm bạn chìm sâu vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Vision đang tạm gửi trên người bạn bỗng nhè nhẹ sáng lên. Dưới đáy biển bao la, Childe đang từ từ mở mắt. Khi ý thức dần tỉnh táo, anh ấy rốt cuộc đã nhìn rõ được cái bóng to lớn trước mắt mình trong sự kinh ngạc... Cá voi khổng lồ che lấp bầu trời đã cản mất ánh sáng chiếu vào đáy biển, mọi thứ lại chìm vào bóng tối mịt mù.