arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 4 Màn 1
Khúc Dạo Đầu Của Sương Trắng Và Sóng Đen
Thời cơ để đến Fontaine dường như đã đến, nhà lữ hành đã đến lúc bước lên con đường đi về phía Fontaine...
Đến Dịch Trạm Lữ Khách
Paimon:
Dịch Trạm Lữ Khách... Kể ra thì lần đầu tiên chúng ta đến đây là để làm gì nhỉ?
Paimon:
À đúng rồi, hình như là lúc đó ý thức của Nahida bị Dottore khống chế, cô ấy ra ám hiệu cho chúng ta đến sa mạc tìm chi viện.
Paimon:
Không ngờ là đã lâu như vậy rồi. Giờ đây Sumeru dưới sự cai quản của Nahida đã càng ngày càng tốt hơn rồi nhỉ?
Paimon:
Hy vọng nền hòa bình này có thể trường tồn, đừng khiến Nahida phải lo lắng nữa.
Paimon:
Chậc... Kể ra thì chúng ta luôn trở thành trung tâm của mọi chuyện nhỉ, ai mà biết được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Paimon:
Có khi là do thể chất của bạn đó, Nhà Lữ Hành... có phải có khả năng thu hút các loại rắc rối không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ Paimon mới là người có khả năng đó mới phải.
Paimon:
Hả? Trước khi chúng ta gặp nhau thì tôi có vậy đâu, cùng lắm chỉ có lúc mệt không chịu nổi mà vô tình rơi vào xoáy nước cuốn ra biển, rồi được bạn câu lên thôi.
Paimon:
Ừm... Tóm lại, vì sự an toàn của Nahida, chúng ta khởi hành đến vùng đất tiếp theo thôi nhỉ?
Dehya:
Không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Cả hai vẫn thích đi lang thang khắp nơi nhỉ.
Paimon:
Hửm, là Dehya! Chúng tôi đâu có đi lang thang đâu, đều là đang đi giúp người khác cả nhé. Tuy là không liên quan đến chuyến hành trình của chúng tôi cho lắm...
Paimon:
Haiz, thôi kệ vậy, mà sao Dehya lại ở đây thế?
Dehya:
Tôi mới hoàn thành vài nhiệm vụ cho chủ thuê. Cũng không có gì, chỉ là vận chuyển hàng hóa thôi. Giờ tôi đang trên đường về báo cáo lại.
Dehya:
Ban nãy tôi thấy hai người đang bàn chuyện gì đó trông khá nghiêm túc, có thể kể cho tôi nghe không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi Sumeru để đến Fontaine.
Dehya:
Hả? Chuyện này...
Dehya:
Câu nói này làm tôi khá bất ngờ đó... Haiz, cũng phải, dù sao Nhà Lữ Hành cũng là nhà lữ hành, sẽ không thể dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu.
Dehya:
Sau này chắc cũng sẽ khó có những dịp tình cờ gặp nhau như thế này nhỉ... Trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu.
Dehya:
Ừm, có cần tôi dẫn theo vài anh em lính đánh thuê đi hộ tống không?
Paimon:
Cũng không cần đâu Dehya, không ngờ cô lại không nỡ đó. Khi có cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ quay về đây chơi mà!
Dehya:
Được rồi, băng qua khu sa mạc này, đi thêm vài đoạn đường thủy là sẽ đến địa phận của Fontaine. Với thân thủ của các bạn thì chắc sẽ ứng phó được mà nhỉ.
Dehya:
Vậy... các bạn định khi nào khởi hành?
Paimon:
À ừm, đợi đã... để tôi nghĩ đã, Sumeru hình như còn vài món tôi chưa ăn qua. Tôi đã liệt kê ra rồi, để tôi xem thử...
Khi các bạn đang từ biệt Dehya, từ nơi xa có một người lạ mặt đang quan sát các bạn...
???:
...
Dehya:
Vậy có lẽ tôi cũng sẽ không nói đến tiệc chia tay nữa, buồn lắm.
Dehya:
Giờ nghĩ lại, Sumeru có được ngày hôm nay cũng nhờ vào một phần công lao của các bạn. Quả nhiên anh hùng thì sẽ thích ra đi lặng lẽ nhỉ, haha.
Paimon:
Vậy... chúng ta chắc cũng không cần đi chào tạm biệt Nahida đâu nhỉ?
Paimon:
Ừm, đúng nhỉ. Vậy chúng ta cũng đừng quấy rầy Nahida ở hiện thực nữa.
Dehya:
Vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, Nhà Lữ Hành và Paimon. Sau này dù quay về đây dưới danh nghĩa là chủ thuê hay là bạn bè thì chúng tôi vẫn rất hoan nghênh các bạn.
Paimon:
Gặp lại sau nhé, Dehya, và cả Sumeru nữa!
Đến Cảng Romaritime của Fontaine
Sau khi xử lý xong việc ở Sumeru, các bạn đến gần biên giới của Fontaine...
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi... Trên đường đi toàn là cát và nước, đây chính là bến cảng thuộc địa phận của Fontaine sao?
Paimon:
Fontaine... cảm giác rất hiện đại nhỉ. Nghe nói công nghiệp ở đây phát triển mạnh, còn có các loại máy móc kỳ lạ nữa.
Paimon:
Chúng ta đi dạo chút cũng được, nhưng cũng phải có mục tiêu trước đã, đúng không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi gặp Thủy Thần trước đã.
Paimon:
Cũng đúng, nghĩ lại thì Nahida đã cung cấp cho chúng ta biết những thông tin rất có ích nhỉ...
Paimon:
"Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế" có lẽ là nguồn thông tin tốt nhất của chúng ta hiện giờ rồi.
Paimon:
Ừm, nói chung thì biết được càng nhiều càng tốt...
Paimon:
Nhà Lữ Hành nghĩ Thủy Thần có thân thiện với chúng ta không? Nahida nói cô ấy "rất có cá tính" đó...
Paimon:
Muốn hiểu rõ về một vị thần thì tốt nhất là đi hỏi han người dân xung quanh nhỉ. Bên kia có người đang nói chuyện, chúng ta qua đó nghe ngóng thử nhé?
Etienne:
...Theo tôi thấy thì kết cục của gã đó thê thảm quá, bản chất của gã đó cũng không phải xấu.
Rena:
Đúng đó, không ngờ lại phải chịu kết cục như vậy. Tôi còn nghĩ gã đó sẽ cố gắng chống chọi vì gia đình chứ...
Rena:
Tiếc là không xuất hiện những tình huống bước ngoặt như trong suy nghĩ của tôi. Nhưng mà câu chuyện của gã đó cũng cảm động đó chứ.
Etienne:
Hửm... Hai vị có chuyện gì sao? Tôi thấy hai vị chỉ đứng ở đây nghe mà không nói gì cả...
Paimon:
À, chúng tôi là những nhà lữ hành vừa đến Fontaine, định tìm mọi người để hỏi thăm chút chuyện. Mà thấy hai vị bàn về vở kịch gì đó hăng say quá... nên cũng ngại chen vào.
Etienne:
Kịch? À... Không phải, chuyện mà chúng tôi đang bàn là có thật đấy. Là một vụ án đã được xét xử vài ngày trước.
Paimon:
Có thật sao? Nhưng lúc tôi nghe hai vị kể thì thấy câu chữ nghe như trong câu chuyện nào đó vậy...
Rena:
Câu chuyện thì cũng được dựng lên từ sự thật mà. Hơn nữa những gì bạn nhìn thấy trong thực tế cũng có thể là do ai đó cố tình đóng kịch cho các bạn xem đấy...
Rena:
Thật hay giả không quan trọng, chỉ cần câu chuyện trên sân khấu đó hay là được.
Rena:
Ừm, hai bạn là nhà lữ hành từ xa đến có lẽ chưa biết. Tòa án của Fontaine tên là "Viện Ca Kịch Epiclese", gọi tắt là Viện Ca Kịch.
Nhà Lữ Hành:
Xem việc "xử án" như một vở "nhạc kịch" sao...
Paimon:
Vậy... có phải hơi bị không nghiêm túc không? Ý tôi không phải là nghi ngờ quy định của Fontaine, chỉ là tôi nghĩ tòa án phải là một nơi rất nghiêm túc chứ nhỉ...
Rena:
Haha, không sao, rất nhiều du khách cũng nói như vậy. Thực ra chúng tôi chỉ không muốn lãng phí câu chuyện cảm động đằng sau những vụ án đó thôi.
Rena:
Còn nếu các bạn lo lắng về mức độ nghiêm túc thì chúng tôi có ngài Neuvillette, vị thẩm phán tối cao tuyệt đối công bằng và đáng kính.
Rena:
...Cùng với "Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" do thần linh sáng tạo, nên Fontaine chẳng hề tồn tại vụ án xử sai nào cả.
Paimon:
Còn có cả Cỗ Máy Phán Quyết cơ à! Đó cũng là một loại máy móc sao? Tò mò thật... Có cơ hội phải đi xem thử mới được.
Paimon:
À đúng rồi, cho chúng tôi hỏi chút... Nếu chúng tôi muốn gặp Thủy Thần thì phải làm sao?
Etienne:
Đơn giản mà. Đến Viện Ca Kịch là được rồi, Thủy Thần Furina ở trong đó mỗi ngày, đó được xem là đam mê lớn nhất của cô ấy rồi.
Rena:
Ừm, tôi thấy hình như họ muốn nói chuyện riêng với Thủy Thần Furina thì phải...
Rena:
...Nếu muốn gặp riêng Thủy Thần Furina thì có chút khó. Đầu tiên là phải đăng ký trước khá lâu, tiếp theo là phải xem cô ấy có thời gian trống không đã!
Paimon:
Thủy Thần bận rộn lắm sao? Hai vị nói cô ấy ở trong Viện Ca Kịch cả ngày mà...
Etienne:
Không không, đúng là Thủy Thần Furina rất ít khi hỏi thăm chính sự, nên việc khó mà gặp được cũng chỉ là do cô ấy quá nổi tiếng thôi.
Rena:
Đúng vậy, dù sao thì cũng là thần linh của chúng tôi mà. Tuy đôi lúc cách nói chuyện và cử chỉ hơi khoa trương, nhưng mọi người vẫn rất hâm mộ cô ấy.
Paimon:
Hả... Lần đầu tiên tôi nghe thấy ấn tượng của người dân đối với thần linh là như vậy đấy...
Paimon:
Hừm... Đợi đã, hình như tôi hiểu rồi. Thủy Thần chắc giống như một "minh tinh" của Fontaine nhỉ?
Etienne:
Nói vậy cũng không sai... hoặc cũng có thể nói là "linh vật" nhỉ?
Rena:
Này này, dù sao thì đó cũng là thần của chúng ta, cũng nên tôn trọng một chút chứ!
Etienne:
Ừm, cũng đúng. Dù sao thì ở trước mặt khách nước ngoài cũng nên tém tém lại, không thôi sẽ bị bắt đi gặp ngài Neuvillette mất.
Rena:
Haha, đùa thôi... Luật pháp ở Fontaine đúng là rất phức tạp, nhưng nói xấu Thủy Thần đôi chút cũng không bị định tội đâu.
Paimon:
Được, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Ít ra thì giờ chúng tôi đã biết muốn tìm Thủy Thần thì phải đến Viện Ca Kịch rồi.
Paimon:
Đăng ký trước xong chúng ta sẽ tranh thủ đi dạo khắp thành phố trong thời gian chờ đợi...
Bạn chú ý thấy cách đó không xa có một thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào mặt biển...
Paimon:
...Hửm, Nhà Lữ Hành, nhìn gì thế?
Paimon:
Cô ấy gặp phải chuyện gì sao? Không phải là định nhảy xuống biển đó chứ...
Paimon:
Chậc... Hay là chúng ta đến đó hỏi thăm thử đi.
Nói chuyện với thiếu nữ bên bờ biển
???:
...
Paimon:
...À ừm, xin chào! Cô ổn chứ?
???:
...Hử?
???:
Cảm ơn, tôi vẫn ổn.
Paimon:
Vậy, vậy thì tốt. Trông cô... hình như là đang có tâm sự nhỉ.
???:
Có rất nhiều chuyện... chỉ có thể giữ trong lòng, cũng chẳng còn cách nào khác.
???:
Tôi chỉ đang hoài niệm nơi anh trai và tôi đã cùng chơi đùa khi còn nhỏ. Chính là ngọn đồi nhỏ đó, nhìn xem.
Paimon:
Ừm... Nhưng nơi mà cô chỉ là biển mà. Ối, khoan đã, chẳng lẽ khi nhỏ cô và anh trai sống dưới biển sao?
???:
Mặc dù mọi người gọi vùng nước xung quanh Fontaine là biển... nhưng thực ra nó chỉ là cái hồ trong đất liền chứa đầy nước ngọt mà thôi.
???:
Và mặc dù ngọn đồi nhỏ đó vẫn in đậm trong ký ức của tôi, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới đáy biển.
???:
Anh ấy đã chạy nhảy, cuốn theo nhiều đất cát nơi đó. Trong không khí đều ngập tràn mùi biển và ánh nắng.
???:
Biển cả đang dần dần nuốt chửng hồi ức của chúng tôi...
???:
...Tiếp đó là đến lượt chúng tôi.
Paimon:
Tôi, tôi không hiểu lắm...
Một thiếu niên hoạt bát bước đến chào hỏi các bạn.
???:
Chà, gương mặt này tôi chưa gặp qua bao giờ, cậu là bạn mới của Lynette sao?
Paimon:
Hửm, anh là...
???:
Cảm ơn các vị đã chăm sóc cho em gái tôi. Em ấy thường hay nhớ về những chuyện thuở nhỏ thôi, không cần lo lắng.
Lyney:
À, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Lyney, còn đây là em gái Lynette của tôi. Xem ra các vị chính là lữ khách nước ngoài nhỉ?
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Chúng tôi chỉ vừa mới đến Fontaine thôi.
Paimon:
Ban nãy chúng tôi có nói chuyện qua với em gái anh rồi. À ừm... mà chuyện cô ấy nói hơi khó hiểu...
Lyney:
Là vậy sao, hiếm khi em ấy nói chuyện với người khác đó. Thường ngày em ấy ít nói lắm, chỉ hay nói chuyện với một mình tôi thôi.
Paimon:
Vậy hả! Hình như tôi và Nhà Lữ Hành cũng vậy nhỉ? Chỉ toàn là tôi nói thôi.
Paimon:
Hả, vậy sao!
Lynette:
Tôi đôi lúc cũng thấy anh trai có hơi nhiều chuyện.
Lyney:
À haha... Vậy là hai ta giống nhau rồi, Paimon nhỉ?
Paimon:
Hì hì...
Paimon:
Vậy lời mà Lynette nói ban nãy, "biển cả đang dần dần nuốt chửng hồi ức của chúng tôi, tiếp đó là đến lượt chúng tôi"... Rốt cuộc là có ý gì nhỉ?
Lyney:
À cái đó sao... Đó là một "lời tiên tri" được lưu truyền đã lâu trong Fontaine ấy mà.
Lyney:
Ừm, cũng không hẳn là lời tiên tri nhỉ. Lời tiên tri trong mắt người ta thường rất bí ẩn, nhưng ở Fontaine thì đó là một điều gì đó đang xảy ra...
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện gì đang xảy ra sao?
Lyney:
Chuyện này... nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ...
Lyney:
À đúng rồi, chuyện này để nói sau đi. Chúng ta hình như vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau nhỉ?
Paimon:
Hả? Màn tự giới thiệu ban nãy không tính sao?
Lyney:
Xin chào, Nhà Lữ Hành.
Lyney:
Và... xin chào, Paimon.
Lyney vỗ vỗ lưng Paimon.
Paimon:
Ối! Sao với tôi thì lại không phải là bắt tay chứ? Anh lại làm trò gì đấy Lyney?
Lyney:
Hahaha... Đừng để tâm, đây chỉ là phép xã giao khi kết bạn của Fontaine thôi. Nói không chừng sau này sẽ còn dùng tới đó...
Paimon:
Vậy sao... Được rồi, có một người bạn là dân bản địa thì cũng là chuyện tốt mà.
Paimon:
Kể ra thì chúng tôi đang định đến Viện Ca Kịch để gặp Thủy Thần. Anh có thể dẫn đường cho chúng tôi không?
Lyney:
Đến gặp Thủy Thần Furina sao? Được đó, tôi cũng đang chuẩn bị đến Viện Ca Kịch đây, nhưng mà phải đợi tôi xong việc ở đây trước đã...
Lyney:
Đi theo tôi nhé.
Đi theo Lyney
Lyney:
À... Các vị muốn gặp Thủy Thần Furina sao? Hình như cô ấy đang đến tìm các vị kìa.
Thủy Thần Furina trong lời đồn đã dẫn theo hộ vệ của cô đi về hướng các bạn với phong thái cao ngạo.
Paimon:
Hả! Đó là... Thủy Thần sao? Sao cô ấy biết chúng ta sẽ đến đây chứ...
Furina:
Hỡi những con dân giàu có và nghèo khổ, những người đang nâng ly hay không có gì cả, hãy giơ cao ly rượu nào! Ai không có ly thì cứ giơ tay lên để thay thế nhé.
Furina:
Như mọi người thấy đấy, Nhà Lữ Hành xa lạ đã đến vương quốc của ta rồi. Đến đây, chúng ta cùng chúc phúc cho Nhà Lữ Hành và người bạn đồng hành này nào!
Paimon:
Hả?! Là đang nói chúng ta sao?
Nhà Lữ Hành:
(Xung quanh hình như không có ai mang theo ly cả...)
Furina:
Ta sớm nghe nói hai người đã tạo ra khá nhiều sóng gió cho các quốc gia khác. Nhưng ta đây, vẫn sẽ hoan nghênh hai người. À không, phải là đích thân đến đây đón tiếp đấy chứ.
Furina:
Sợ hãi là biểu hiện của kẻ yếu. Ta thân là thần, sẽ không để tâm đến những sự cẩn trọng vô nghĩa đó. Ngươi có thể yên tâm, ta nhìn thấu sự thành kính của ngươi đấy.
Furina:
Diện kiến là để chiêm ngưỡng quyền năng và thực lực của ta một cách rõ ràng hơn. Đương nhiên, điều đó rất hợp lý. Người thông minh sẽ luôn đứng cùng nhau ở phía đúng đắn.
Furina:
Hoan nghênh đến với vương quốc của nước. Focalors ta sẽ thừa nhận giá trị và ý nghĩa trong chuyến hành trình của hai ngươi. Giờ đây, các ngươi đã có thể thỏa sức ăn mừng.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ lại gặp được thần linh một cách suôn sẻ như vậy...
Paimon:
Đúng đó, tôi vẫn còn đang ngơ ngác nè. Chúng ta mới đến Fontaine được vài phút thôi mà...
Paimon:
Với lại "phần giới thiệu" của Thủy Thần hình như có chút... không biết nên nói là lố hay là sao nữa nhỉ...
Paimon:
Vậy... Thủy Thần, sao cô biết chúng tôi sẽ tới đây vậy?
Furina:
À ta hiểu rồi, người phương xa như các ngươi thì hiểu biết sẽ khó tránh khỏi tầm thường. Nhưng đừng quên, thần cũng có "tầm thường" và "ưu tú", các ngươi kinh ngạc trước tài năng của ta cũng là chuyện bình thường thôi.
Furina:
Sao không tự hỏi lại, các ngươi có đủ tư cách để nói chuyện với thần không? Đối với thông tin của các ngươi mà nói, ta đây lấy dễ như trở bàn tay, không gì dễ hơn thế cả.
Paimon:
Woa, kiêu căng thật đó...
Nhà Lữ Hành:
Với luôn nhấn mạnh bản thân là thần nữa...
Furina:
...
Furina:
Hửm? Ngươi nhìn ta như vậy... chẳng lẽ buổi lễ chào mừng tiến hành đến đây vẫn chưa đủ sao? Ta phải nói thêm gì đó à?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
...Chà, cô ấy đang đợi chúng ta mở lời trước sao?
Rena:
Woa, không ngờ lại có thể gặp được Thủy Thần Furina ở đây đó. Thật hiếm thấy.
Rena:
Ối, chẳng lẽ hai vị này chính là "Nhà Lữ Hành Tóc Vàng Phương Xa" nổi tiếng sao? Vậy mà trước đó tôi không nhận ra.
Etienne:
Sao vậy sao vậy, Thủy Thần Furina đến rồi sao? Có chuyện gì xảy ra rồi à?
Lectoure:
Đương nhiên rồi! Đó là "Nhà Lữ Hành Tóc Vàng Phương Xa" đó, Thủy Thần Furina đến đây chắc là để quyết đấu một trận ra trò nhỉ?
Etienne:
Ồ ồ! Đáng để trông đợi đó. Tôi biết ngay là Thủy Thần Furina sẽ không làm chúng ta phải thất vọng mà!
Furina:
Ahahaha! Đúng vậy, đừng gấp gáp. Những con dân thờ phụng ta luôn thích hò hét trước mặt người khác như thế đấy, thật vang dội. Ta sẽ khoan dung cho sự nhiễu loạn này.
Furina:
Cứ lấy đó làm phần thưởng đi. Đúng như các ngươi nghĩ, ta muốn đấu một trận hoành tráng với lữ khách phương xa này đấy!
Paimon:
Hả... Phải đánh nhau đột xuất vậy sao? Có nhanh quá không vậy...
Furina:
Hmm? Hả?! Ngươi... ngươi không thấy sợ sao? Đây là cuộc chiến với thần đấy.
Clorinde:
Nhà Lữ Hành, ngươi muốn làm gì? Dám mạo phạm thần linh trước mặt mọi người sao?
Furina:
...È-hèm, không sao đâu Clorinde. Dũng khí của nhà lữ hành đây rất đáng khen, không có nhiều người dám chĩa mũi kiếm về phía thần đâu. Điều này cho thấy đây là một đấu sĩ chân chính đấy.
Furina:
Nhưng đáng tiếc... trong thời đại này thì con người càng ngày càng khát khao sự kịch tính. Sức mạnh đơn thuần sẽ không thỏa mãn được những linh hồn đói khát đó đâu!
Lectoure:
Nói cũng phải, chỉ đánh nhau một trận thôi thì không có hứng thú lắm...
Etienne:
Bên phía Đảo Erinnyes luôn có những tên tội phạm quyết đấu để bảo vệ danh dự mà, nên những trận đấu kiểu này xem đến chán rồi.
Furina:
Thấy chứ, cho nên... thân là vị thần chính nghĩa, ta sẽ quyết đấu với nhà lữ hành phương xa này trên tòa!
Lectoure:
OOOOH! Vậy mới phải chứ, vậy mới kịch tính!
Etienne:
Ừm, dù sao thì đây cũng là Fontaine mà, không tận dụng Viện Ca Kịch thì thật là lãng phí.
Paimon:
Tại sao cứ phải để tâm tới phản ứng của công chúng nhỉ, cô ở trong cái Viện Ca Kịch đó lâu quá rồi à...
Paimon:
Hơn nữa... Cô nói quyết đấu trên tòa là sao? Ý là cô muốn kết tội chúng tôi à?
Furina:
Haha, lý do để kết tội các ngươi thì dĩ nhiên là có rồi, lại còn rành rành trước mắt nữa!
Nhà Lữ Hành:
Rành rành trước mắt sao?
Furina:
Dựa vào pháp luật Fontaine, ba ngày đầu tiên của mỗi tháng sẽ không được thả vật thể bay trong khu vực Fontaine. Ngươi đã phạm vào điều luật này rồi đấy.
Etienne:
Ồ! Đúng là có chuyện này thật. Không hổ danh là Thủy Thần Furina, thuộc nằm lòng pháp luật của Fontaine luôn.
Paimon:
Vậy mà gọi là rành rành sao, cái loại luật pháp gì thế? ...Mà đợi đã, ý cô nói tôi là vật thể bay sao?
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Furina:
Đúng thế, nếu hai người không còn lời phản biện nào thì ta sẽ dùng danh nghĩa Thủy Thần để bắt giữ các người.
Lyney:
Xin lỗi Thủy Thần Furina, có hơi đường đột chút, nhưng hãy cho phép tôi chen ngang một câu nhé...
Lyney:
...Tôi nghĩ Paimon sẽ không nên được tính là vật thể bay chứ nhỉ?
Paimon:
Nói đúng lắm, Lyney! Cuối cùng cũng có một người bình thường lên tiếng rồi. Tôi thì sao lại tính là vật thể được thả bay chứ?!
Furina:
Ồ? Ảo thuật gia đại tài Lyney, con dân thân mến của ta. Ta cho phép ngươi phản biện, nhưng ngươi định làm sao để chứng minh đây?
Lyney:
Haha, tôi thân là nhà ảo thuật, ban nãy làm mọi người mất hứng, nên phải bù đắp cho mọi người chứ nhỉ...
Lyney:
Nhân lúc khán giả đang đông, để tôi biểu diễn một màn ảo thuật nhé.
Lyney búng tay một cái, một sợi dây nối tay bạn và lưng Paimon đã hiện ra rõ rệt.
Lyney:
(Pùm!)
Lynette:
Tèn ten...
Paimon:
Hả! Lưng mình... Lyney chuẩn bị từ lúc nào vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Là lúc đó...)
Bạn nhớ lại lúc mới gặp Lyney, anh ấy đã bắt tay bạn, còn vỗ lưng Paimon.
Lyney:
Được rồi, như mọi người đã thấy, Paimon hẳn phải được định nghĩa là... ừm... khí cầu. Sợi dây này luôn tồn tại, chỉ là ban nãy mọi người không nhìn thấy thôi.
Rena:
Hừ... Cái này mà là ảo thuật gì chứ, rõ ràng là một trò hề mà...
Etienne:
Hahaha, thú vị lắm, hay đó!
Lectoure:
Tôi có chút không biết phải đánh giá thế nào, nhưng chuyện mà Thủy Thần Furina đã tính toán thì...
Furina:
...
Furina:
Pfft... AHAHAH!
Furina:
Hay lắm Lyney, ta thích những tình huống bước ngoặt này đấy. Có ngươi ở đây thì màn biểu diễn của ta mới được xem là hoàn chỉnh.
Paimon:
Biểu diễn? Cô xem việc hôm nay chỉ là một buổi biểu diễn thôi sao?
Furina:
Vậy thì cuộc xét xử kết thúc ở đây nhé. Vị thần chính nghĩa thì sao lại đi vu oan cho người vô tội chứ.
Furina:
Nhưng mà... Nếu như có lý do, thì đừng nói là nhà lữ hành phương xa...
Furina:
Đến cả thần linh của quốc gia khác ta cũng có thể xét xử đấy, hahahaha...
Furina:
Được rồi, quý ngài Lyney và tiểu thư Lynette, ta rất mong chờ vào màn biểu diễn của cả hai ở Viện Ca Kịch đấy. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại nhé.
Nói chuyện với Lyney
Paimon:
Cô ấy... đi mất rồi... Đúng là một vị thần khó đoán. Mà chúng ta hồi nãy hình như quên hỏi chuyện cô ấy rồi! Mà thôi để sau vậy, bầu không khí ban nãy quá ư là...
Lyney:
Không có gì, tôi chỉ vô tình nhớ ra có điều luật này nên mới chuẩn bị trước thôi. Không ngờ lại dùng đến thật.
Lyney:
Vậy là các vị hiểu được Thủy Thần Furina là một vị thần như thế nào rồi chứ?
Lynette:
Cô ấy đôi khi rất quái lạ, nhưng cũng rất coi trọng lý lẽ.
Paimon:
Mà nói chứ, Lyney, giờ tôi mới biết anh là ảo thuật gia đại tài đó, hơn nữa anh sắp đến Viện Ca Kịch biểu diễn sao?
Lyney:
Haha, tôi chỉ là thạo vài trò nhỏ để mưu sinh thôi, Lynette là trợ thủ của tôi.
Lyney:
Lần này cũng là lần đầu tiên tôi được vinh dự biểu diễn trong sảnh đường cao quý nhất là Viện Ca Kịch đấy.
Paimon:
Nhưng mà trước đó không phải nói Viện Ca Kịch là tòa án của Fontaine sao?
Lyney:
Khi không có vụ án xét xử công khai thì Viện Ca Kịch sẽ tổ chức các loại biểu diễn. Ở Fontaine thì ranh giới giữa xử án và diễn xuất rất mơ hồ...
Lyney:
Chúng ta có duyên gặp nhau ở đây. Nhà Lữ Hành và Paimon, không biết có được vinh hạnh mời hai người bạn mới này tham dự buổi biểu diễn của tôi không?
Lynette:
Dù sao thì anh trai tôi cũng thuộc kiểu càng có nhiều người quen sẽ càng khoái chí mà.
Paimon:
Được đó, dù sao thì chúng tôi cũng đang không có gì làm, hơn nữa trước đó chúng tôi cũng muốn đến Viện Ca Kịch mà.
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất sẵn lòng.
Lyney:
Tốt quá rồi, vậy thì chúng ta đi chung nhé, tôi cũng sẽ tiện dẫn đường. Nhưng trước đó thì tôi còn có chuyện cần phải làm ở đây chút...
Nhà Lữ Hành:
Nếu có gì cần giúp thì tôi rất sẵn lòng.
Lyney:
Thật sao, vậy thì tôi không khách sáo nhé.
Lyney:
Là cái này, một loại đạo cụ ảo thuật có tên là "Túi Ảo Thuật". Hãy giúp tôi phát nó cho dân chúng ở đây nhé.
Paimon:
Hả? Dân chúng cần đạo cụ ảo thuật này để làm gì?
Lyney:
Cái này thì... Trước đó các bạn có hỏi tôi về "lời tiên tri" đúng không, giờ tôi sẽ kể rõ ràng cho các bạn...
Lyney:
Không biết từ khi nào mà Fontaine đã lưu truyền một lời tiên tri...
Lyney:
Tất cả người Fontaine khi ra đời đều mang trong mình "tội lỗi", dù quốc gia chính nghĩa như Fontaine có xét xử thế nào cũng không thể hóa giải.
Lyney:
Cho đến một ngày, mực nước biển ở Fontaine sẽ dâng lên nhấn chìm những con người mang theo tội lỗi...
Lyney:
...Cuối cùng, mọi người đều sẽ bị tan vào trong biển, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai thần. Lúc đó... tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa.
Paimon:
Lời tiên tri này tiêu cực quá... Mà sao lại nói người Fontaine sinh ra đã mang "tội lỗi" chứ? Rốt cuộc là chỉ cái gì nhỉ?
Lyney:
Người dân đặt rất nhiều giả thuyết, có người nói là tổ tiên của người Fontaine đã ăn trộm sức mạnh của biển cả, cho nên biển cả vô cùng phẫn nộ...
Lyney:
Cũng có người nói người dân Fontaine không nghe lời khuyên của Thủy Thần đời đầu, đắc tội với vị thần của Đảo Thiên Không...
Lyney:
Nhưng ở Fontaine thì mọi chuyện đều phải có chứng cứ. Nếu không có bằng chứng thì những lời nói đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.
Paimon:
Nếu như đến cả người Fontaine cũng không biết bản thân phạm tội gì, vậy thì cứ ngó lơ lời tiên tri đó là được rồi, đâu cần phải có tật giật mình đâu.
Lyney:
Ban đầu thì mọi người đều làm như vậy, nhưng mà... Những năm gần đây thì mực nước biển của Fontaine đúng là đang dâng lên thật.
Lynette:
Có rất nhiều nơi giờ đã trở thành đáy biển rồi.
Lyney:
Mặc dù nhiều người vẫn coi đó là "hiện tượng tự nhiên", nhưng tôi và người nhà cảm thấy người dân Fontaine không nên bỏ qua khả năng này và chỉ ngồi chờ chết.
Lyney:
Chúng tôi hy vọng những hộ gia đình sống gần biển có thể dọn đi kịp, cho nên chúng tôi đã phát "Túi Ảo Thuật" cho họ.
Lyney:
Đạo cụ ảo thuật này có khả năng chứa rất nhiều đồ, nên sẽ tiện lợi hơn trong việc dọn nhà.
Paimon:
Thì ra là vậy, ít nhất thì đây cũng là một dạng phòng hờ đúng không.
Lyney:
Ừm... Hoặc có lẽ cần phải có sức mạnh tuyệt đối mới có thể khống chế được thảm họa. Haha... Ai biết được chứ, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé thôi mà.
Lyney:
Được rồi, nếu cậu muốn giúp tôi thì hãy phát Túi Ảo Thuật cho mọi người nhé. Họ có nói gì thì cứ nhét vào tay họ là được, haha.
Phát Túi Ảo Thuật cho người dân
Etienne:
Hóa ra cậu là Nhà Lữ Hành Tóc Vàng nổi tiếng đó sao. Trước đó không nhận ra, thật thất lễ quá.
Etienne:
Túi Ảo Thuật à... suy nghĩ thấu đáo thật. Cũng phải, thà tin là có còn hơn là không mà.
Etienne:
Vậy tôi sẽ nhận lấy, giúp tôi cảm ơn ảo thuật gia đại tài nhé.
Phát Túi Ảo Thuật cho người dân
Galathee:
Hả? Chuyện này... không, tôi nghĩ cho dù lời tiên tri là thật, thì việc nước nhấn chìm toàn bộ loài người cũng sẽ là chuyện rất lâu về sau nữa.
Galathee:
Con người nên sống trong hiện tại, quan tâm nhiều đến chuyện của tương lai làm gì. Để sau này hẵng nói đi.
Paimon:
Vẫn nên nhận lấy đi, lỡ khi cần dùng đến thì sao?
Galathee:
Ừm... Được thôi, vậy cảm ơn nhé. Quan trọng là... muốn tôi chuyển nhà thì đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống hiện tại, tôi chẳng muốn chút nào.
Phát Túi Ảo Thuật cho người dân
Augereau:
Cái này... mọi người cũng tin vào "lời tiên tri" sao? Haha, cầm về đi, tôi không cần dùng đến đâu.
Paimon:
Sao vậy, anh không tin vào lời tiên tri sao?
Augereau:
Không, tôi tin chứ, hơn nữa tôi còn tin vào một câu chuyện ngụ ngôn khác nữa.
Augereau:
Câu chuyện đó kể rằng con người từng sinh sống dưới biển, và không thể rời xa biển cả.
Augereau:
Về sau, con người muốn sống trên đất liền, cho nên đã sinh ra mạch máu để bao bọc lấy biển cả vào trong cơ thể, như vậy mới có thể đi lại trên đất liền.
Augereau:
Vì vậy tôi cảm thấy cho dù nước biển có dâng lên và nhấn chìm loài người, thì cũng chỉ là quay về quê hương mà thôi.
Paimon:
Ơ... Có cả câu chuyện như vậy sao, mà nếu bị nhấn chìm dưới nước thì con người sẽ chết đó... Anh vẫn nên cầm lấy thì hơn...
Augereau:
Hừm, được rồi, vậy tôi sẽ nhận lấy. Chẳng qua tôi cho rằng việc "con người bị hòa tan trong nước biển" của lời tiên tri... chưa chắc là mang ý nghĩa chết chóc thôi.
Nói chuyện với Lyney
Lyney:
Nhanh vậy, đã phát xong hết rồi à? Sao rồi, mọi người có phải... ừm... đều rất có chính kiến không?
Lyney:
Ừm, nhưng tôi tin rằng nếu thảm họa thực sự xảy ra, thì nhiều người sẽ thay đổi quan điểm và hồi tâm chuyển ý thôi. Vì vậy có chuẩn bị sẵn vẫn hơn mà.
Paimon:
Tiếp theo còn chuyện gì cần làm không?
Lyney:
Vẫn còn một chuyện, Túi Ảo Thuật vẫn được chế tạo bởi chủ xưởng trong Đại Sảnh Fontaine. Nếu đã đến đây rồi, tôi muốn đem về một số nguyên liệu.
Paimon:
Thu thập nguyên liệu đúng không? Cứ nói cho chúng tôi biết nguyên liệu trông như thế nào là được. Có thêm người giúp đỡ thì sẽ xong việc nhanh hơn mà.
Lyney:
Đúng vậy, có hai vị giúp đỡ thì hay quá rồi. Nguyên liệu tên là Hoa Romaritime, tôi nhớ nó thường xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông của bến cảng.
Nói chuyện với Lyney
Lyney:
Không hổ danh là nhà lữ hành chuyên nghiệp, hiệu suất cao thật đó. Tôi cũng chỉ vừa thu thập xong ở chỗ này thôi.
Lyney:
Nói chứ Lynette, lần sau em cũng phụ một tay đi nhé.
Lynette:
Hết cách rồi, hôm nay em đang trong chế độ tiết kiệm năng lượng. Không thôi em lo rằng sẽ không đủ tinh thần để tham gia diễn xuất ở Viện Ca Kịch mất.
Lyney:
Haiz... Được rồi, rõ ràng là còn lâu mới biểu diễn mà. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát quay về Đại Sảnh Fontaine thôi.
Paimon:
Phải đến Đại Sảnh Fontaine trước khi đến Viện Ca Kịch sao? Tôi cũng muốn tham quan thành phố lớn của Fontaine đó...
Lyney:
Đợi chút, suỵt... mọi người có để ý người đó không? Chính là cô gái ở bên đó...
Paimon:
Hả? Cô gái đó thì sao... tôi, tôi nhìn không ra...
Lyney:
Hừ... Cô ta rõ ràng là một tên trộm.
Lyney:
Thực ra một số thủ thuật của ảo thuật gia có điểm chung với ăn trộm. Đó đều là kỹ thuật dùng tay mà không bị người khác phát hiện.
Lyney:
Hãy nhìn kỹ động tác của cô ta xem...
Bạn nhìn thấy kẻ trộm tiếp cận một người đi đường, lặng lẽ trộm đi đồ vật trên người của anh ta.
Paimon:
Ối, đúng thật nhỉ!
Lyney:
Suỵt... Nhỏ tiếng thôi. Chúng ta phải nghĩ cách bắt cô ta. Nhưng trông cô ta có vẻ rất cảnh giác đó, tốt nhất chúng ta nên chia nhau ra hành động...
Lyney:
Hai vị đi thang máy bên đó lên trên canh chừng, lỡ như cô ta bỏ chạy thì sẽ chạy về hướng đó.
Lyney:
Được, vậy chúng ta hành động thôi.
Đến nơi chặn kẻ trộm
Paimon:
Chỗ Lyney nói có lẽ là ở đây nhỉ...
Paimon:
Này, nhìn kìa! Có phải là người đó không!
Paimon:
...Tiêu rồi, cô ta để ý thấy chúng ta rồi sao? Chuyển hướng chạy về phía khác rồi!
Paimon:
Làm sao đây, chúng ta có nên đuổi theo cô ta không?
Paimon:
Ừm, cũng đúng, lỡ đâu cô ta cố tình dụ chúng ta thì sao...
Chờ một lúc sau, không còn thấy bóng dáng của tên trộm...
Paimon:
Không có động tĩnh gì, không biết Lyney đã bắt được tên trộm chưa nữa...
Paimon:
Ừm, đi thôi.
Nói chuyện với Lyney
Lyney:
...Xem có đánh rơi thứ gì không?
Lectoure:
Không có, cũng may nhờ có mọi người, vừa nãy tôi không hề để ý.
Lectoure:
Vậy tôi đi trước đây, thực sự rất cảm ơn.
Paimon:
Này, vừa nãy Lyney trả lại tang vật mà tên trộm đã lấy mất sao?
Lyney:
Đúng vậy, nhưng tiếc là không bắt được tên trộm đó. Cô ta đã ném tang vật xuống đất để gây chú ý, sơ ý chút đã để cô ta chạy mất rồi.
Lynette:
Tuy tôi thấy được hướng cô ta bỏ chạy, nhưng khi đó anh trai đã bị trật cổ chân, nên tôi đã lo chăm sóc anh ấy.
Paimon:
Hả? Lyney bị thương rồi sao?
Lyney:
Không sao, chỉ là bị trật một chút thôi, bây giờ đã đỡ hơn rồi.
Lynette:
Lần sau anh có làm người tốt thì phải cẩn thận chứ, lỡ đâu ảnh hưởng đến buổi diễn thì gay mất.
Lyney:
À ừm... Xin lỗi, anh xin lỗi, Lynette.
Lyney:
Haiz... Tên trộm này thân thủ nhanh nhẹn thật, có chút nằm ngoài suy đoán của anh.
Lyney:
Nhưng ít ra thì cũng lấy lại được tang vật, cũng xem như không thất bại hoàn toàn.
Paimon:
Kết quả như vậy đã là không tệ với lòng nhiệt huyết của Lyney rồi, tên trộm lợi hại thế kia mà.
Lyney:
Ừm, được rồi, đã giải quyết xong rắc rối rồi, chúng ta mau đến Đại Sảnh Fontaine thôi.
Ngồi Tàu Luân Chuyển đến Đại Sảnh Fontaine
Paimon:
Chúng ta phải ngồi cái này đến Đại Sảnh Fontaine sao? Phương tiện giao thông tiên tiến ghê... Người Fontaine thật biết cách sử dụng nước đó.
Lyney:
Đây là Tàu Luân Chuyển, kết nối với các địa điểm quan trọng ở Fontaine.
Lyney:
Đúng là tiện lợi thật, nhưng ngồi lâu thì sẽ có chút nhàm chán, vì phong cảnh ven đường đều như nhau cả mà, cho nên mới cần bạn bè như hai vị đi cùng đó.
Lynette:
Vậy ý anh là có em cùng trò chuyện cũng sẽ cảm thấy nhàm chán sao?
Lyney:
Ối... Có đâu, anh không có ý này. Ừm... Chỉ là ngày thường em hơi ít nói...
Lyney:
Với lại khi cùng em ra ngoài, không có cảm giác du lịch... cứ như là đang ở nhà vậy... đúng không, haha...
Lynette:
Sao cũng được.
Paimon:
Làm anh đúng là khó mà...
Lyney:
Haha, cũng đến giờ rồi, chúng ta mau lên tàu nào.
???:
Ối, đây chẳng phải là ảo thuật gia lừng danh Lyney cùng người em gái Lynette kiêm trợ lý sao?
Lyney:
Xin chào, cho hỏi cô là...
Charlotte:
À, tôi là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước, tôi tên Charlotte.
Lyney:
Hân hạnh, hóa ra là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước. Những buổi biểu diễn trước đây của chúng tôi cũng đều nhờ vào sự tuyên truyền của tòa soạn cô đó.
Lynette:
Rất hân hạnh được làm quen.
Charlotte:
Đợi đã, vậy hai người này chẳng lẽ là Nhà Lữ Hành vừa du ngoạn Teyvat vừa tạo ra những tin tức chấn động sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm... Có thể cho là vậy.
Paimon:
Cô giỏi thật đó, vừa nhìn là đã nhận ra được chúng tôi ngay.
Charlotte:
Haha, nếu ngay cả các vị mà tôi cũng không biết, vậy thì tôi làm nghề phóng viên làm gì nữa đây.
Charlotte:
Ôi, hôm nay có thể đi chung với nhiều nhân vật lớn như vậy, không lẽ tổ nghiệp phóng viên bắt đầu phù hộ tôi rồi sao?
Paimon:
Tiểu thư Charlotte... thường ngày cô hay viết tin gì vậy?
Charlotte:
Ừm... Khi tôi không có tư liệu tin tức gì thì sẽ đưa tin một số vụ án đang được xét xử của Viện Ca Kịch...
Charlotte:
Cùng một sự việc, nhưng chỉ cần đăng tin theo góc độ khéo léo thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của độc giả.
Charlotte:
Ví dụ như đưa tin về những kẻ lừa đảo đã lừa tình cảm của các cô gái như thế nào, đưa tin về trải nghiệm một mẩu bánh mì ăn trong năm ngày của tội phạm kinh tế...
Charlotte:
Tuy là nói vậy... nhưng những gì tôi theo đuổi là tin tức độc quyền sốt dẻo và chấn động. Những bài báo gần đây đúng là đang lãng phí tài năng của tôi.
Charlotte:
À, tôi nhớ ra rồi, dạo gần đây tôi đang theo một vụ án... À không đúng, phải nói là một chuỗi vụ án...
Lynette:
Ý cô là vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" sao?
Charlotte:
Đúng vậy, vừa nhắc đến thôi thì tôi đã cảm thấy đó là vụ án bí ẩn và thời sự nhất Fontaine rồi.
Charlotte:
Nếu như có thể là người đầu tiên hoàn thành bản tin khi vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" vừa được phá án, sau đó chiếm lấy trang nhất của tờ báo Chim Hơi Nước...
Charlotte:
Vậy thì người trong ngành đều sẽ ganh tị với tôi mất. Để chờ đợi giây phút đó, tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu, chỉ đợi ngày sự thật được phơi bày thôi.
Paimon:
Vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt"... rốt cuộc là vụ án như thế nào vậy? Vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?
Charlotte:
Đúng vậy, vụ án thiếu nữ mất tích đầu tiên đã xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước...
Charlotte:
Từ năm đó đến nay, hễ cách một khoảng thời gian là sẽ có thiếu nữ mất tích. Các thiếu nữ đó đều trạc tuổi nhau, và còn biến mất không để lại dấu vết nào cả.
Charlotte:
Điều đáng sợ nhất là những thiếu nữ đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.
Charlotte:
Trong thời gian này, từng có không ít người bị bắt vì nghi ngờ dính dáng đến vụ này. Nhưng sau đó chẳng bao lâu thì vụ án vẫn tiếp tục diễn ra.
Charlotte:
Ừm, cũng có thể, nhưng dù sao đi nữa thì tôi tin "sự thật chỉ có một", và đã là sự thật thì sẽ được phơi bày.
Lyney:
Tôi cũng tin là vậy, ít nhất cũng phải trả lại công bằng cho người nhà của các thiếu nữ mất tích đó.
Lyney:
Thử tưởng tượng nếu như Lynette mất tích, chắc tôi sẽ tìm lại em ấy bằng bất cứ giá nào. Sau đó nghĩ cách truy ra thủ phạm.
Lynette:
Thôi, anh đừng có mà tưởng tượng như vậy.
Paimon:
Ối!
Charlotte:
Ủa ủa ủa ủa!?
Charlotte:
Nhà Lữ Hành, Paimon?
Paimon:
Charlotte!!
Nhà Lữ Hành:
Charlotte!
Charlotte:
Tôi đâu ngờ là sẽ gặp được mọi người trên Tàu Luân Chuyển chứ! Đây có lẽ là bản tin cực kỳ chấn động trong cuộc đời tôi rồi đấy!
Charlotte:
Sao hai bạn lại đến Fontaine vậy? Tôi đâu nghe được tin gì về việc mọi người sẽ đến Fontaine đâu.
Paimon:
Hihi, gặp được Charlotte thì đúng là trùng hợp đó. Chúng tôi thường hay đi đây đi đó, nên không ai biết chúng tôi đến Fontaine cũng là lẽ thường thôi mà...
Paimon:
À ừm... Mà cũng không biết tại sao Thủy Thần lại biết chuyện này. Phải rồi, hai vị này là bạn mới mà chúng tôi vừa quen được đó...
Charlotte:
Không cần phiền Paimon giới thiệu đâu. Ảo thuật gia Lyney cùng người em gái Lynette kiêm trợ lý...
Charlotte:
Nếu cả hai vị này mà tôi cũng không biết, vậy thì tôi làm nghề phóng viên làm gì nữa. Hôm nay rất hân hạnh được làm quen, tôi là Charlotte, phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước.
Lyney:
Hân hạnh, hóa ra là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước. Những buổi biểu diễn trước đây của chúng tôi cũng đều nhờ vào sự tuyên truyền của tòa soạn cô đó.
Lynette:
Rất hân hạnh được làm quen.
Paimon:
Ôi, vậy thì đều là người quen cả. Tự nhiên cảm thấy Fontaine này cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi!
Paimon:
À phải rồi, Charlotte dạo này đang bận gì vậy, lại có tin tức chấn động gì nữa sao?
Charlotte:
Dạo này thì... tạm ổn thôi. Dù sao thì khi không có tư liệu tin tức gì, tôi cũng sẽ đưa tin về các vụ án đang được xét xử của Viện Ca Kịch...
Charlotte:
Cùng một sự việc, nhưng chỉ cần đăng tin theo góc độ khéo léo thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của độc giả.
Charlotte:
Ví dụ như đưa tin về những kẻ lừa đảo đã lừa tình cảm của các cô gái như thế nào, đưa tin về trải nghiệm một mẩu bánh mì ăn trong năm ngày của tội phạm kinh tế...
Charlotte:
Haiz... Nói đúng đó. Những gì tôi theo đuổi là tin tức độc quyền sốt dẻo và chấn động. Những bài báo gần đây đúng là đang lãng phí tài năng của tôi mà.
Charlotte:
À, tôi nhớ ra rồi, dạo gần đây tôi đang theo một vụ án... À không đúng, phải nói là một chuỗi vụ án...
Lynette:
Ý cô là vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" sao?
Charlotte:
Đúng vậy, vừa nhắc đến thôi thì tôi đã cảm thấy đó là vụ án bí ẩn và thời sự nhất Fontaine rồi.
Charlotte:
Nếu như có thể là người đầu tiên hoàn thành bản tin khi vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" vừa được phá án, sau đó chiếm lấy trang nhất của tờ báo Chim Hơi Nước...
Charlotte:
Vậy thì người trong ngành đều sẽ ganh tị với tôi mất. Để chờ đợi giây phút đó, tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu, chỉ đợi ngày sự thật được phơi bày thôi.
Paimon:
Vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt"... rốt cuộc là vụ án như thế nào vậy? Vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?
Charlotte:
Đúng vậy, vụ án thiếu nữ mất tích đầu tiên đã xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước...
Charlotte:
Từ năm đó đến nay, hễ cách một khoảng thời gian là sẽ có thiếu nữ mất tích. Các thiếu nữ đó đều trạc tuổi nhau, và còn biến mất không để lại dấu vết nào cả.
Charlotte:
Điều đáng sợ nhất là những thiếu nữ đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.
Charlotte:
Trong thời gian này, từng có không ít người bị bắt vì nghi ngờ dính dáng đến vụ này. Nhưng sau đó chẳng bao lâu thì vụ án vẫn tiếp tục diễn ra.
Charlotte:
Ừm, cũng có thể, nhưng dù sao đi nữa thì tôi tin "sự thật chỉ có một", và đã là sự thật thì sẽ được phơi bày.
Lyney:
Tôi cũng tin là vậy, ít nhất cũng phải trả lại công bằng cho người nhà của các thiếu nữ mất tích đó.
Lyney:
Thử tưởng tượng nếu như Lynette mất tích, chắc tôi sẽ tìm lại em ấy bằng bất cứ giá nào. Sau đó nghĩ cách truy ra thủ phạm.
Lynette:
Thôi, anh đừng có mà tưởng tượng như vậy.
Ngồi Tàu Luân Chuyển đến Đại Sảnh Fontaine
Cùng trò chuyện một lúc trên Tàu Luân Chuyển, bất giác đã sắp cập bến...
Paimon:
Này, chúng ta sắp đến rồi đúng không... Mau xem kìa!
Charlotte:
Phù... Trò chuyện cùng mọi người thật thoải mái. Cuộc sống đôi lúc cũng nên có những bất ngờ nhỏ như vậy nhỉ.
Paimon:
Chúng tôi cũng rất vui đó, bất giác tàu đã cập bến luôn rồi.
Charlotte:
À, tôi còn có một buổi phỏng vấn, sắp không kịp giờ rồi. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé...
Paimon:
Ừm, lúc nào rảnh lại nói chuyện nhé, Charlotte.
Charlotte:
Hihi, tạm biệt, có cơ hội thì đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước tìm tôi nhé!
Paimon:
Công việc của phóng viên cũng vất vả thật nhỉ. Mà nói chứ, tiếp theo chúng ta đi đâu trước đây?
Lyney:
Ừm... Nếu không chê thì theo tôi về nhà trước nhé? Vì nguyên liệu thu thập được trước đó vẫn đang ở chỗ tôi.
Paimon:
Sao tôi lại chê được chứ? Vậy chúng tôi về nhà anh trước nhé. Dù sao thì Đại Sảnh Fontaine rộng lớn như vậy, cũng chưa biết nên đi nơi nào trước.
Sau cuộc gặp mặt vội vàng với Thủy Thần, bạn nhận lời mời của Lyney, quyết định đến Viện Ca Kịch xem màn biểu diễn ảo thuật của anh ấy và Lynette.
Đến nơi mà Lyney đang ở
Lyney:
Đây chính là nơi ở tạm thời của chúng tôi...
Lyney:
Này, Freminet! Hóa ra em ở nhà à, mọi người đi đâu cả rồi? Anh có hai người bạn mới muốn giới thiệu cho mọi người đây...
Freminet:
A, anh Lyney, Lynette... họ vừa ra ngoài chưa được bao lâu...
Lyney:
Vậy sao... "Cha" sắp về rồi, nên mọi người đều bận rộn hơn, cũng hết cách...
Lyney:
À, hai vị, đây là em trai của tôi, Freminet. Em ấy là một thợ lặn tài giỏi đấy.
Freminet:
Xin... xin chào hai vị.
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Anh chắc là rất hãnh diện đúng không, có được một người em trai lặn giỏi như vậy.
Lyney:
Haha...
Freminet:
À... Anh Lyney, anh qua đây một chút...
Lyney:
Hả? Sao vậy Freminet, có chuyện gì muốn nói với anh sao...?
Nhà Lữ Hành:
Không sao, hai người cứ trò chuyện đi.
Bạn đi đến một bên đợi, lát sau Lyney và Freminet đã nói chuyện xong...
Lyney:
...Ừm, được rồi.
Paimon:
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lyney:
Không có gì, chút chuyện nhà thôi mà, thật ngại quá.
Lyney:
Phải rồi Freminet, anh và Nhà Lữ Hành vừa thu thập thêm nguyên liệu cho Túi Ảo Thuật đây. Phía bên em sao rồi?
Freminet:
Ừm, em đi lặn nên đã tìm được rất nhiều, vừa định đưa cho anh đây.
Lyney:
Không hổ danh là em, hiệu suất làm việc dưới nước cao thật đấy. Vậy chúng ta mau chóng đem đến xưởng thôi...
Lynette:
Hình như... mưa rồi.
Paimon:
Đúng thật, rõ ràng ban nãy trời còn trong xanh mà. Thời tiết ở Fontaine quái lạ thật.
Lyney:
Haha, cũng hết cách, những ngày có xử án ở Viện Ca Kịch thì trời thường đổ mưa rào mà. Không cần lo lắng, sẽ tạnh ngay thôi ấy mà.
Freminet:
...
Paimon:
Hmm? Sao vậy, Freminet...
Freminet:
Tôi tin vào một truyền thuyết khác hơn...
Freminet:
Nghe nói Fontaine từng có một vị Thủy Long Vương, mặc dù bây giờ không biết đã đi đâu. Nhưng mà... mỗi khi Thủy Long khóc thì trời sẽ đổ cơn mưa.
Freminet:
Khi tôi còn rất nhỏ thì mẹ đã từng nói rằng, nếu muốn ngừng mưa thì hãy hô to lên trời...
Freminet:
"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa..."
Paimon:
Nếu đúng là Rồng Nguyên Tố, vậy thì có năng lực thần kỳ như vậy cũng không lấy làm lạ...
Paimon:
Vậy để tôi thử xem nhé...
Paimon:
"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa..."
Paimon:
...
Lyney:
Hình như... không có tác dụng gì. Dù sao thì đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà.
Lynette:
Anh à, em cảm thấy ảo thuật gia nếu mà thêm chút lãng mạn thì sẽ được chào đón hơn đó.
Lyney:
Ahaha... Xin lỗi, chắc do chúng ta không quen biết Thủy Long, nên khi được người lạ an ủi thì tâm trạng của Thủy Long cũng chẳng khá hơn được đâu.
Sau một lúc thì mưa đã tạnh.
Lyney:
Không ngờ cơn mưa lần này lại lâu như vậy... Giờ đã không còn sớm nữa, tiêu rồi.
Paimon:
Lyney còn có việc gì cần làm sao?
Lyney:
Đúng vậy, phải chuẩn bị một số thứ cho buổi biểu diễn ở Viện Ca Kịch. Tôi phải nghĩ cách đón kịp chuyến Tàu Luân Chuyển cuối của hôm nay mới được.
Lyney:
Đến ngày biểu diễn thì cậu cứ ngồi Tàu Luân Chuyển đến Đảo Erinnyes nhé. Viện Ca Kịch nằm ở trên hòn đảo đó, tôi sẽ bảo Lynette đến đài phun nước ở quảng trường để đón cậu.
Freminet:
À... ừm, bây giờ anh phải đi rồi sao?
Lyney:
Sao vậy, Freminet, anh đang vội... À anh hiểu rồi, em ngại việc đi đưa nguyên liệu Túi Ảo Thuật đúng không.
Lyney:
Không biết có thể nhờ cậu đi thêm một chuyến không, giúp tôi đem số nguyên liệu này đến Xưởng Beaumont giao cho cô chủ ở đó nhé.
Lyney:
Freminet em ấy... ừm... khá hướng nội, mà chủ xưởng ở đó lại hay bắt chuyện nên Freminet hơi sợ cô ấy.
Paimon:
Hihi, chuyện nhỏ thôi mà. Giao cho chúng tôi, anh cứ yên tâm nhé.
Freminet:
Thật ngại quá, cũng do tôi quá vô dụng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đền đáp cho hai vị.
Paimon:
Ối... Báo đáp gì chứ, không cần phải khách sáo vậy đâu. Chúng tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.
Đến Xưởng Beaumont
Paimon:
Cô chủ ơi, cô chủ à!!
Estelle:
Ôi, là khách mới. Quý khách muốn mua hay chế tạo món gì đây? Hay chỉ là muốn trò chuyện với tôi thôi?
Paimon:
À... Chúng tôi đến để đưa nguyên liệu. Cô xem đi, là thứ dùng để làm cái gì mà...
Estelle:
Túi Ảo Thuật đúng không? Vừa nhìn thì tôi đã biết ngay rồi, món này đã đặt làm ở chỗ tôi mấy đợt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có cần tôi trả tiền không?
Estelle:
Không cần, trước đó họ đã đặt cọc rất nhiều ở chỗ tôi rồi. Khi vừa nghe công dụng của Túi Ảo Thuật này thì tôi đã muốn giảm giá cho họ luôn.
Estelle:
Vậy mà họ nằng nặc giữ nguyên giá gốc, bảo tôi dạo này làm ăn cũng không dễ dàng gì... Haha, đúng là vị khách hàng vừa lương thiện lại giàu có mà.
Paimon:
Hóa ra Lyney giàu như vậy à...
Estelle:
Không biết nữa, có lẽ làm ảo thuật gia ở Fontaine kiếm được rất nhiều tiền chăng...
Paimon:
Nói chứ cô chủ, công xưởng của cô dùng máy móc kiểu này để sản xuất sao? Trông cao cấp thật đó...
Estelle:
Có thể dùng máy móc thì ai lại làm thủ công nữa chứ! Có công nghệ tiên tiến mà không sử dụng thì quả là lãng phí, mà lãng phí là có tội đấy.
Paimon:
Vậy... cỗ máy lớn thế, làm thế nào để điều khiển vậy?
Estelle:
Cái này à... Giới thiệu hệ thống năng lượng cho người ngoài ngành có hơi phức tạp...
Estelle:
Nói một cách đơn giản thì năng lượng mà người dân Fontaine sử dụng trong cuộc sống hằng ngày đến từ "Indemnitium". Đó là một loại năng lượng được tạo ra từ "xét xử".
Paimon:
Hả? Xét xử mà cũng tạo ra năng lượng sao? Đây là nguyên lý gì vậy...
Estelle:
Hm... Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa, đại khái là...
Estelle:
Khi xét xử trên tòa, "Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" sẽ thu thập tín ngưỡng chính nghĩa của mọi người. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng để cung ứng cho toàn bộ Fontaine sử dụng.
Paimon:
Tôi nghe nói "Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" là do thần linh chế tạo đúng không. Hóa ra là còn có thêm tính năng này nữa à?
Paimon:
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào mà một thứ phi thực tế như tín ngưỡng lại được chuyển hóa thành năng lượng trong những cỗ máy này đó...
Paimon:
Ồ! Vậy tức là Thủy Thần dựa vào loại máy móc này để tạo ra năng lượng từ sức mạnh tín ngưỡng, sau đó cung cấp cho toàn bộ Fontaine sử dụng đúng không?
Estelle:
Mặc dù khái niệm và tư duy mà quý khách đề cập khá mới lạ với tôi, nhưng nghe có vẻ hợp lý đó.
Estelle:
Ừm... Ngoài Indemnitium ra thì còn có một loại năng lượng khác được gọi là "Pneumousia".
Estelle:
Nó không được tạo ra bởi sức mạnh của thần linh, và bản chất loại năng lượng này rất không ổn định. Vì vậy mà đến giờ vẫn chưa được người dân sử dụng rộng rãi...
Truand:
Không tranh thủ làm việc kiếm tiền, mà lại ở đây tán gẫu à cô chủ? Vậy trò chuyện vài câu với ta được không?
Estelle:
Các người... sao các người lại đến đây nữa? Tôi đã nói là sẽ trả nợ cho Thương Hội Cabriere vào tháng tới mà! Sao các người cứ bám theo mãi vậy.
Truand:
Ai biết được cuối tháng này cô có bỏ trốn không chứ? Hôm nay ít nhất phải thu được 50%... à không, 70%.
Estelle:
Các người...
Paimon:
Có vẻ như tình hình kinh doanh của xưởng không tốt lắm... Dù sao thì chúng ta cũng đã đưa nguyên liệu cho cô ấy rồi, chuyện không liên quan đến mình thì vẫn nên âm thầm rời đi thôi...
Trong tình cảnh cuộc tranh chấp sắp sửa bùng nổ, thì một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện.
Childe:
Này này, trước khi đòi nợ thì nên giải quyết khoản nợ của chính mình trước đi chứ.
Childe:
Thương Hội Cabriere của mấy người giành mối làm ăn từ Ngân Hàng Bắc Quốc của chúng tôi đã đành, thế mà lại dám để lại nợ xấu ở Ngân Hàng Bắc Quốc... Chi bằng chúng ta tính cho xong món nợ này trước đã nhé?
Truand:
Người của Ngân Hàng Bắc Quốc? Bọn ta đã nói là tháng sau nhất định sẽ trả hết nợ mà, sao cứ bám theo riết vậy...
Childe:
Ối? Nhà Lữ Hành! Paimon! Không ngờ lại gặp được hai người ở Fontaine đấy, khó tin thật!
Paimon:
Chúng tôi cũng đâu ngờ là sẽ gặp được anh ở đây! Sao anh không ở yên ở Snezhnaya mà chạy đến Fontaine làm gì vậy?
Childe:
Haha, chuyện dài dòng lắm, tôi đã ở Fontaine một thời gian rồi. Cuộc sống nơi đây cũng khá nhàm chán.
Childe:
Bây giờ gặp được hai người có lẽ cũng là do ý trời. Không chỉ gặp lại bạn cũ, mà còn là những người đi đến đâu là có xung đột đến đó nữa.
Childe:
Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì ngày tháng sắp tới có lẽ cũng sẽ thú vị hơn rồi đây.
Paimon:
Chúng tôi chẳng ưa cái thú vị mà anh nói chút nào cả! Chuyến hành trình vẫn nên suôn sẻ thì hơn, đúng không Nhà Lữ Hành?
Truand:
È-hèm... Tên Ngân Hàng Bắc Quốc kia, có phải ngươi đã quên điều gì rồi không?
Childe:
Đừng có ngắt lời, khó khăn lắm tôi mới gặp lại Nhà Lữ Hành. Các người qua đó đợi tôi một lát đi.
Truand:
Cái tên này... là ngươi đến đòi nợ bọn ta mà? Vậy mà bây giờ lại bảo bọn ta đứng đợi ngươi nói chuyện à...
Truand:
Nghe cho rõ đây, bây giờ bọn ta trả tiền! Ngươi qua đây ta bảo!
Childe:
Đã bảo đừng có ngắt lời rồi mà... À phải rồi, Nhà Lữ Hành, lần trước tôi dẫn Tonia và Teucer đi câu cá trên băng, Teucer còn nói là...
Truand:
Này! Ngươi, ngươi... đừng có được nước làm tới nhé! Các anh em, mau xử lý hắn!
Childe:
Haiz, không thể đợi tôi nói hết câu sao? Chậc, Ngân Hàng Bắc Quốc vốn yêu cầu tôi không được ra tay với khách hàng rồi mà...
Childe:
Nhưng bây giờ là do các người ra tay trước đấy nhé! Tôi chỉ đang "phòng vệ chính đáng" thôi. Nhà Lữ Hành làm chứng cho tôi nhé.
Paimon:
Là anh thì chắc sẽ giải quyết nhanh thôi mà.
Nói chuyện với Childe
Truand:
Tên này sao lại mạnh đến vậy chứ... Ngân Hàng Bắc Quốc của Snezhnaya... chẳng lẽ là...!
Childe:
Bây giờ mới nhận ra thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi chỉ cần nhớ rằng Ngân Hàng Bắc Quốc là nơi mà ngươi không nên đắc tội...
Childe cố dùng sức mạnh nguyên tố Thủy, nhưng không biết tại sao, Vision của anh ta không chút phản ứng...
Childe:
...Hử?
Truand:
...Sơ hở!
Trong phút chốc Childe đã đánh bại những kẻ tay sai của thương hội đang muốn động thủ.
Childe:
Phù... Kỳ lạ thật...
Childe:
Tôi cũng không biết... Khi nãy vừa định ra tay thì đột nhiên tôi không kiểm soát được sức mạnh nguyên tố Thủy nữa. Chẳng lẽ là do Vision xảy ra vấn đề sao...?
Paimon:
Có cả chuyện này sao? Vision mất kiểm soát... lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đó! Kỳ lạ thật.
Childe:
...Bỏ đi, cũng chẳng sao, quá ỷ lại vào sức mạnh nguyên tố của Vision thì con người sẽ trở nên thiếu nhạy bén. Với lại tôi còn có thể sử dụng Delusion mà.
Paimon:
Rồi tại sao Childe lại đến Fontaine vậy? Chắc không phải là làm công cho Ngân Hàng Bắc Quốc thật đó chứ?
Childe:
Chuyện này... bởi vì dạo này tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm.
Paimon:
Hả? Đây cũng được xem là lý do sao... Childe mà cũng có lúc ủ rũ à?
Childe:
Haha... Có lẽ tôi cũng chưa hiểu rõ bản thân lắm.
Childe:
Dạo này trong cơ thể tôi hình như có một nguồn sức mạnh đang khuấy động, và không biết tại sao mà tâm trạng thỉnh thoảng lại trở nên ủ rũ.
Paimon:
Nói không chừng vấn đề ban nãy của Vision có liên quan đến nguồn sức mạnh mà anh nói đấy.
Childe:
Cũng có thể...
Childe:
Ừm... Tôi không nhớ đã từng đề cập với hai người chưa. Năm 14 tuổi, tôi đã từng rơi vào một vực sâu không rõ nguồn gốc...
Childe:
Hầu như tất cả bản lĩnh của tôi đều học được vào khoảng thời gian đó, và sư phụ đã dạy những điều đó cho tôi chính là Skirk.
Childe:
Cô ấy ít nói và rất bí ẩn, không ai biết cô ấy đến từ đâu và đã trải qua những gì. Cô ấy luôn rất nghiêm túc khi dạy kỹ thuật chiến đấu cho tôi.
Childe:
Nhưng có lần tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại nhận tôi làm học trò, cô ấy hình như nói là...
Childe:
...Bởi vì tôi đã đánh thức "nó", trên người tôi đã để lại vết tích của "nó". Trong tương lai tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật chiến đấu này.
Paimon:
Rốt cuộc "nó" là chỉ cái gì vậy, anh đã đánh thức thứ gì?
Childe:
Sư phụ không có nói rõ, nhưng tôi đoán chắc là liên quan đến giấc mơ khi tôi vừa rơi xuống vực sâu...
Childe:
Trong giấc mơ đó là biển sâu vô tận... và trước mặt tôi là một con "cá voi" to đến mức nghẹt thở.
Paimon:
Cá voi? Nhắc đến thì tôi có chút ấn tượng đó... Khi đánh nhau với chúng tôi thì anh đã từng dùng chiêu Kình Ngư Nhào Lộn nhỉ! Không lẽ là thứ đó sao?
Childe:
Haha... Đó chỉ là hình dạng cá voi được "khái niệm hóa" từ sức mạnh nguyên tố thôi.
Childe:
Bởi vì từ sau giấc mơ đó thì cảnh tượng trong mơ đã in sâu vào lòng tôi, không thể nào quên được...
Paimon:
Cho nên anh đã đưa hình dạng của nó vào trong chiêu thức của mình sao... Đúng là thú vui kỳ lạ thật.
Paimon:
Sao anh không đến gặp và hỏi lại sư phụ anh, không chừng cô ấy biết đáp án thì sao?
Childe:
Nói thì đơn giản, nhưng từ sau chuyện đó thì tôi đã không ngừng tìm kiếm sư phụ Skirk và cái vực sâu đó.
Childe:
Nhưng sau bao nhiêu năm tôi vẫn không tìm được gì. Nơi vực sâu không rõ nguồn gốc đó nay cũng đã chẳng còn chút dấu vết nào cả.
Paimon:
Ối... Sao nghe giống như chuyện ma vậy.
Childe:
Đúng vậy, bây giờ mọi manh mối đều đã đứt rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, mọi cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên thế gian đều khó đoán như vậy cả.
Childe:
Nói lâu như vậy rồi sao... Tôi đột nhiên nhớ ra là còn có hẹn, tạm nói đến đây thôi nhé...
Paimon:
Lại là công việc ở Ngân Hàng Bắc Quốc sao?
Childe:
Không phải, là chút chuyện riêng thôi. Dạo này mỗi khi nhàm chán thì tôi sẽ hẹn vài "Đấu Sĩ Đại Diện" của Fontaine ra để quyết đấu.
Paimon:
Đấu Sĩ... Đại Diện? Còn có nghề này sao?
Childe:
Ừm, ở Fontaine thì tất cả các nghi phạm trước khi ra tòa, đều có cơ hội "bảo vệ danh dự" bằng cách quyết đấu với Đấu Sĩ Đại Diện của phía tòa án.
Childe:
Bởi vì Đấu Sĩ Đại Diện đều là những người mạnh nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng, và bản thân cuộc chiến đó cũng sẽ không có điểm dừng.
Childe:
Vì vậy hành vi này tượng trưng cho thề chết bảo vệ danh dự. Nếu đánh thắng thì có thể miễn xét xử, còn đánh thua thì phải ngoan ngoãn ra hầu tòa...
Childe:
...Và tình huống tệ nhất chính là chết trong trận đấu.
Childe:
Fontaine dù nghe bảo là có án tử hình, nhưng hình như chưa ai bị kết án tử qua cả.
Childe:
Bởi vậy trừ khi gặp phải nỗi oan không thể chấp nhận, hoặc người cực kỳ coi trọng thanh danh mới lựa chọn quyết đấu. Nếu không thì không cần thiết phải đánh cược tính mạng như vậy.
Paimon:
Vậy có thật là sẽ có nhiều người thoát khỏi xét xử theo cách này không?
Childe:
Hừm, nghe nói hình như rất ít. Người quản lý Fontaine đưa ra quy tắc như vậy, có lẽ chỉ để bày tỏ sự tôn trọng thanh danh của mọi người thôi.
Childe:
Hơn nữa, Đấu Sĩ Đại Diện cũng không dễ đối phó. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại nóng lòng được so tài với họ ngay khi đến Fontaine.
Childe:
Clorinde được cho là người mạnh nhất trong số họ. Tôi đã khiêu khích cô ấy rất lâu, cô ấy mới chịu so tài với tôi vào hôm nay.
Paimon:
Anh thật là... À mà, sao cái tên Clorinde này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi nhỉ?
Childe:
À, phải rồi, thứ này để ở chỗ hai người trước nhé.
Paimon:
Vision của anh sao! Anh cũng tùy tiện quá rồi đấy, sao lại giao cho người khác như vậy chứ?
Childe:
Tôi chỉ lo là Vision lại gặp phải tình trạng như ban nãy thôi. Nếu ảnh hưởng đến cuộc quyết đấu thì thật mất hứng, cho nên không mang theo bên người sẽ tốt hơn.
Childe:
Với lại, chỉ là phiền Nhà Lữ Hành giúp tôi giữ hộ thôi. Khi rảnh tôi sẽ đến tìm cậu lấy lại mà.
Paimon:
Tôi biết tỏng anh rồi đấy! Anh chỉ đang tìm cớ để hẹn lần sau gặp mặt thôi đúng không?
Childe:
Haha... Làm gì có, vậy hẹn lần tới gặp lại nhé, tôi sẽ liên hệ cậu sau.
Paimon:
Cái tên Childe này, ngoài miệng thì bảo tâm trạng không tốt, nhưng trông bộ dạng thì vẫn cứ như cũ.
Paimon:
Cũng không còn việc cần làm nữa rồi nhỉ? Vậy trước buổi biểu diễn của Lyney, chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố một chút!
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Paimon, hai người đã gần như dạo khắp Đại Sảnh Fontaine...
Đến sạp báo
Paimon:
...Ôi quao, không ngờ sự thật lại như vậy. Không ngờ một phóng viên không được chú ý mấy lại là hung thủ!
Paimon:
Ối... Xin lỗi, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi... Nhưng mà tiểu thuyết trinh thám ở đây hay thật đó!
Paimon:
Tiểu thuyết trinh thám của Fontaine có phong cách khác xa với tiểu thuyết của Nhà Xuất Bản Yae. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng, nhưng với tôi thì tiểu thuyết ở đây mới lạ hơn...
Paimon:
Thật thú vị khi sự thật được phơi bày! Đặc biệt là quyển sách tôi mới đọc đó, Nhà Lữ Hành cũng nên mua về đọc đi!
Paimon:
Ây da, xin lỗi mà... lần sau tôi sẽ để ý hơn.
Paimon:
À ừm... cũng đến lúc đến Viện Ca Kịch để xem Lyney biểu diễn rồi nhỉ? Chúng ta mau xuất phát thôi!
Đến quảng trường đài phun nước
Paimon:
Viện Ca Kịch Epiclese quả là một nơi hoành tráng đấy... Có thể biểu diễn ở đây thì đúng là tài giỏi. Thảo nào Lyney bọn họ lại mong chờ đến vậy...
Paimon:
Ấy? Đài phun nước phía trước hình như khá đông người thì phải.
Joliot:
Thưa thần linh, xin hãy phù hộ chúng con có được một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh...
Irimia:
Đừng đòi hỏi nhiều như vậy, em chỉ mong con của chúng ta khỏe mạnh là đủ rồi. Sống một cuộc đời bình an mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Joliot:
Haha, nếu là con của chúng ta thì nó chắc chắn sẽ thông minh mà...
Paimon:
Đây là tập tục của Fontaine sao? Nhiều cặp vợ chồng ở đây thật.
???:
"Vacher..."
Nhà Lữ Hành:
Hửm?
Paimon:
Sao vậy? Nhà Lữ Hành...
???:
"Vacher... Vacher..."
Nhà Lữ Hành:
Paimon ban nãy... có nói chuyện với tôi không?
Paimon:
Không có, Nhà Lữ Hành vừa nghe thấy gì sao?
Lynette:
Nơi này được gọi là Đài Phun Nước Lucine, nó là giao điểm của tất cả các dòng nước của Fontaine. Các cặp vợ chồng mới cưới thường có phong tục đến đây để cầu con cái.
Paimon:
Lynette! Làm tôi giật cả mình, cô đến đây hồi nào vậy...
Lynette:
Là anh trai bảo tôi đến quảng trường đợi mọi người đó, không nhớ sao?
Paimon:
Tôi có nhớ...
Lynette:
Ở đây có không ít người, ý của cậu là sao?
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành đừng có dọa tôi nha. Ban ngày ban mặt, sao lại có chuyện kỳ dị như vậy chứ...
Lynette:
Vậy sao... tôi có thông tin có thể chia sẻ cho cậu, chắc sẽ giải đáp được thắc mắc đó.
Lynette:
Đó chắc không phải là ảo giác, mà là do nhận thức mạnh mẽ của cậu về nguyên tố Thủy... Gia đình chúng tôi cũng từng có người gặp tình trạng giống như cậu.
Paimon:
Nhận thức về sức mạnh nguyên tố Thủy sao? Nhà Lữ Hành nghe được tiếng nói chuyện thì có liên quan gì đến sức mạnh nguyên tố chứ?
Lynette:
Khi nào cậu sẽ rơi nước mắt?
Paimon:
Hả...? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Lynette:
Cứ trả lời tôi đi.
Paimon:
Khi rất đau lòng chăng? Ừm... Hình như lúc vui mừng hoặc sợ hãi tột độ cũng sẽ rơi nước mắt nhỉ?
Lynette:
Vậy có lẽ cậu sẽ hiểu được. Nước mắt... chứa đựng loại cảm xúc rất mãnh liệt.
Lynette:
Vừa nãy tôi đã nói, Đài Phun Nước Lucine là điểm giao nhau của tất cả các dòng nước của Fontaine. Những giọt nước mắt rơi trên mặt đất cũng sẽ hội tụ tại đây.
Lynette:
Có thể âm thanh mà cậu nghe thấy chính là cảm xúc mãnh liệt trong nước mắt của ai đó.
Paimon:
Vậy Nhà Lữ Hành nghe thấy người đó nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Hình như là đang gọi tên của một người.
Paimon:
Hmm... Nếu là như vậy thì người đó rốt cuộc đã trải qua những gì nhỉ...
Lynette:
Thay vì quan tâm người đó, chi bằng quan tâm đến anh trai của tôi này.
Lynette:
Đừng thấy anh ấy luôn tỏ ra bình tĩnh, thực ra anh ấy thường hay căng thẳng trước giờ biểu diễn. Nói chuyện với mọi người có lẽ sẽ khiến anh ấy thả lỏng hơn.
Paimon:
Ừm, nói cũng phải. Chúng ta mau đến gặp Lyney thôi!
Vào Viện Ca Kịch Epiclese
Lyney:
Các bạn quả nhiên không thất hứa. Nhà Lữ Hành và Paimon, rất vui được gặp lại.
Paimon:
Đừng đùa chứ, sao chúng tôi lại bỏ lỡ buổi biểu diễn của anh được. Chúng tôi đã mong chờ lâu lắm rồi đó.
Lyney:
Haha, tôi tin mà, thấy hai vị đến sớm như vậy thì tôi đã biết rồi.
Lyney:
Vừa hay bây giờ khán giả vẫn chưa vào. Cơ hội hiếm có, để tôi sắp xếp cho cả hai chỗ ngồi tốt nhất nhé... Đợi chút, để tôi đi lấy vé...
Lyney đã lấy được vé chuẩn bị sẵn cho các bạn.
Lyney:
Viện Ca Kịch bán vé theo chỗ ngồi, nên cần phải đăng ký trước. Đây, tôi đã đăng ký xong rồi, đây là vé của hai vị.
Paimon:
Ối! Là hàng ghế đầu đó! Cảm ơn nhé Lyney!
Lyney:
Không có gì, đừng khách sáo...
Cowell:
Này, anh Lyney, phiền anh xem giúp tôi chỗ này...
Lyney:
Tôi đến ngay! Hình như có vấn đề về việc bố trí đạo cụ sân khấu rồi. Trợ lý Cowell của tôi đang gọi, để tôi đi xem thử...
Paimon:
Ừm, hai chúng tôi vào chỗ ngồi trước, việc của anh quan trọng hơn.
Đến chỗ ngồi của Lyney chuẩn bị
Paimon:
Theo số ghế thì chắc là ở đây rồi... Chúng ta ngồi thôi.
???:
...
Paimon:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hm...
???:
...
Paimon:
Này Nhà Lữ Hành... Chúng ta có nên bắt chuyện với người bên cạnh không? Ở đây không có ai, ngồi cạnh nhau như vậy hơi gượng đó...
Paimon:
Tôi biết ngay là Nhà Lữ Hành sẽ nói như vậy mà...
???:
Thật ngại quá, vừa nãy tôi không để ý đến bầu không khí xung quanh, là do tôi sơ suất rồi.
???:
Chúng ta có thể trò chuyện với nhau, không sao cả.
Paimon:
Ối... Anh nghe thấy hết rồi sao? Tai anh thính thật đó, rõ ràng tôi đã nói nhỏ lắm rồi mà...
Paimon:
À không đúng, do tôi bất lịch sự nên mới lẩm nhẩm riêng thôi... Chúng ta trò chuyện với nhau đi... Hmm... Nói gì đây nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Cảm thấy bầu không khí còn gượng gạo hơn trước luôn...)
Paimon:
À phải rồi! Anh cũng đến sớm vậy à? Cũng ngồi hàng ghế đầu luôn, không lẽ anh là bạn của Lyney sao?
???:
Bạn sao... Nếu như anh Lyney muốn thì tôi rất sẵn lòng làm bạn với anh ấy.
Paimon:
Chà, có vẻ như không phải nhỉ! Gay rồi, bầu không khí thậm chí còn gượng hơn trước... À đúng, đúng rồi, tôi lại quên giới thiệu bản thân...
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Chúng tôi vừa mới đến Fontaine thôi.
???:
Xin chào, rất vui được gặp mặt. Trước đây tôi đã từng nghe qua sự tích của hai vị đây.
???:
Theo phép lịch sự thì tôi cũng nên tự giới thiệu, tôi là...
Lyney:
...Ngài Neuvillette! Thật vinh dự khi ngài đã nể mặt đến xem buổi biểu diễn của tôi!
Neuvillette:
Anh Lyney, có thể đến xem buổi biểu diễn của anh là niềm vinh dự của tôi mới phải.
Paimon:
Neuvillette? Lẽ nào là...
Lyney:
Ủa? Vừa nãy thấy mọi người trò chuyện, lẽ nào hai vị vẫn chưa biết thân phận của ngài Neuvillette đây sao?
Lyney:
Ngài ấy là thẩm phán tối cao của Fontaine chúng tôi. Nhìn xem, vị trí đó luôn là của ngài Neuvillette. Thật không ngoa khi nói ngài ấy là biểu tượng "công lý" của Fontaine đấy.
Paimon:
Ồ, thất lễ rồi! Vừa nãy chúng tôi hơi bất lịch sự, không ngờ anh lại là nhân vật lợi hại đến thế...
Neuvillette:
Đừng để tâm, "thẩm phán tối cao" cũng chỉ là một công việc thôi. Cũng như mỗi người đều có "vị trí" của riêng mình vậy, tôi cũng không phải người gì đặc biệt cả.
Neuvillette:
À phải rồi, tuy có chút không bằng lòng, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở hai vị một chút...
Neuvillette:
Có người đã tạo dáng rất lâu ở hàng ghế khách quý trên cao rồi đó...
Neuvillette:
Chính là để khi mọi người để mắt đến, sẽ chiêm ngưỡng được dáng vẻ tự cho là ngầu nhất của cô ấy.
Neuvillette:
Mọi người nên để ý đến cô ấy đi, không thôi cô ấy sẽ thất vọng lắm đó.
Furina:
Hahaha...
Paimon:
Hừm... Thủy Thần Furina... Trông vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự mãn kìa, có vẻ như không biết là anh đã vạch trần cô ta rồi.
Neuvillette:
Ừm, vậy thì tốt! Chúng ta mặc kệ cô ấy, cứ ngồi xem biểu diễn là được.
Paimon:
Đây chính là mối quan hệ giữa Thủy Thần với thẩm phán tối cao của Fontaine sao...
Lyney:
Được rồi, mời các vị ngồi yên trong giây lát, phía tôi cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Đợi khi khán giả vào hội trường thì buổi biểu diễn sẽ chính thức bắt đầu.
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi! Tôi chưa từng tận mắt xem biểu diễn ảo thuật đó. Háo hức quá đi!
Một lúc sau, khán giả lần lượt bước vào hội trường, buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Paimon:
Ối! Nhà Lữ Hành, đèn tắt rồi. Có phải sắp bắt đầu biểu diễn rồi không!
Neuvillette:
...
Paimon:
Xin lỗi, tôi sẽ nhỏ tiếng lại.
Lyney:
Chào mừng quý khán giả đã dành thời gian quý báu để đến Viện Ca Kịch Epiclese. Tôi là người sẽ trình diễn hôm nay, Lyney.
Lyney:
Và đây là em gái tôi, cũng là trợ thủ quan trọng nhất của tôi, Lynette. Nào, chào mọi người đi.
Lynette:
Xin chào mọi người.
Lyney:
Haha, đừng bị dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của em ấy đánh lừa nhé. Thực ra em ấy đang hồi hộp đấy.
Lynette:
Tùy anh.
Lyney:
Chắc mọi người nghĩ những người có Vision như chúng tôi có thể dùng sức mạnh nguyên tố, vậy thì biểu diễn ảo thuật sẽ chẳng có gì là khó cả.
Lyney:
Vì vậy tôi hứa với mọi người, mọi thứ diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay đều không liên quan gì đến sức mạnh nguyên tố.
Lyney:
Cả tôi và Lynette đều đã gỡ bỏ Vision. Haha, vậy thì ngay cả thần linh cũng sẽ không giúp được gì rồi.
Paimon:
Cũng có lý, đây chính là sự khác biệt giữa ảo thuật và phép thuật chăng.
Lyney:
Tôi tin là mọi người đã có chút mất kiên nhẫn rồi, buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu ngay. Lynette tạm rời khỏi để chuẩn bị nhé.
Lyney:
Không cần nhung nhớ em ấy đâu. Em ấy sẽ sớm xuất hiện trở lại một cách đầy bất ngờ, và trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta ngay thôi.
Lyney:
À đúng rồi, còn một điều cần lưu ý nữa.
Lyney:
Đừng chớp mắt trong lúc xem biểu diễn nhé.
Xem biểu diễn ảo thuật
movie
Chiếc nón lơ lửng trong không trung, lá bài, chim bồ câu, các loại đạo cụ ảo thuật kỳ quái ùa ra từ trong tay, trong nón của Lyney... Nhưng nếu chỉ có vậy thì sẽ không đủ để làm cho khán giả thán phục. Tiếp theo đây mới là thứ mà Lyney thật sự muốn trình diễn cho khán giả xem...
Ở ngay trước mặt tất cả khán giả, Lynette đã nhảy vào bể nước được treo lơ lửng phía trên sân khấu. Trong lúc nói chuyện, nắp bể đã đóng lại, trở thành một không gian kín. Chính ngay lúc khán giả tưởng rằng đây là sự cố đột xuất, thì Lyney búng tay một cái, Lynette trong đó đã biến thành nước không thấy đâu nữa, chỉ còn lại trang phục trên người Lynette. Ngay sau đó, Lynette tưởng chừng như đã hòa tan trong bể nước đã bước ra từ phía sau Lyney, hai người cùng nhau đón nhận tiếng reo hò từ khắp khán đài.
Paimon:
Ối, chuyện ban nãy là thế nào vậy? Tôi không kịp nhìn thấy gì cả!
Paimon:
Lynette chẳng phải đã nhảy vào đó rồi sao? Sao lại biến mất thế, rồi sao lại thoát ra được vậy?
Neuvillette:
Nếu chúng ta có thể dễ dàng lật tẩy được, thì đồng nghĩa với kỹ thuật của anh ta vẫn cần phải trau dồi.
Neuvillette:
Thưởng thức một màn ảo thuật thì nên tập trung vào phần trình diễn trên sân khấu, chứ không phải thủ pháp được che giấu phía sau.
Paimon:
Có lý, khi Lynette xuất hiện khiến tôi giật cả mình luôn! Lợi hại thật đó.
Lyney:
Cảm ơn tràng pháo tay của quý vị. Mọi người có hài lòng với màn trình diễn vừa rồi không?
Lyney:
Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi đã chuẩn bị một khoảnh khắc khiến cho quý vị ngạc nhiên hơn nữa.
Lyney:
Màn ảo thuật dịch chuyển và biến mất vẫn còn có thể cải thiện hơn.
Lyney:
Có lẽ quý vị sẽ nghĩ rằng ảo thuật thoát khỏi bể nước trông không có sơ hở, nhưng suy cho cùng thì Lynette vẫn chỉ là trợ thủ của tôi.
Lyney:
Nên trong tình huống này có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi đã chuẩn bị kỹ càng.
Lyney:
Vì vậy màn ảo thuật tiếp theo đây, tôi cần sự tham gia của một vị khán giả may mắn ở đây.
Lyney:
Nào, mời cộng sự của tôi hãy đẩy chiếc hộp ma thuật lên đây nào.
Lyney:
Có hai chiếc hộp như vậy, một ở đây và một ở lối đi chính giữa của hàng ghế khán giả.
Lyney:
Có lẽ khán giả thông minh đã đoán ra được màn ảo thuật tiếp theo rồi, đó chính là hoán đổi!
Lyney:
Khán giả may mắn được chọn sẽ cùng với tôi đi vào hai chiếc hộp, và chúng tôi sẽ bước ra khỏi chiếc hộp của đối phương sau một phút.
Lyney:
Mọi người có mặt ở đây, xin hãy chú ý đến chiếc hộp và đừng cho tôi có bất kỳ cơ hội nào để ra tay nhé.
Paimon:
Woa, sao có thể làm được chứ...
Paimon:
Này, Nhà Lữ Hành nghĩ Lyney có biết dùng phép thuật không?
Lyney:
Vị khán giả may mắn sẽ được chọn ra từ thiết bị quay số này.
Lyney:
Kết quả quay số là hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí tôi còn không biết phần may mắn này sẽ rơi vào tay ai nữa.
Lyney:
Vậy tôi xin phép bắt đầu nhé.
Lyney:
Để tôi xem... À, là vị khán giả ghế số ba của hàng số bảy. Chúc mừng tiểu thư đã được đích thân trải nghiệm màn ảo thuật kỳ diệu này!
Lyney:
Nào nào, mời cộng sự của tôi dẫn vị tiểu thư này đến bên cạnh chiếc hộp ảo thuật nhé.
Lyney:
Thông cảm nhé, không gian bên trong chiếc hộp khá nhỏ. Nhưng chúng tôi đã bày trí tinh tế, hy vọng sẽ làm giảm cảm giác căng thẳng của cô.
Lyney:
Cô không cần phải làm gì cả, ngay cả khi xảy ra trải nghiệm kỳ diệu nào đó thì cũng đừng bước ra nhé.
Lyney:
Nếu màn ảo thuật bị gián đoạn thì tôi cũng không biết cô sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu. Nói không chừng sẽ là Pháo Đài Meropide đấy, haha.
Khán Giả:
À ừm...
Lyney:
Được rồi, trước khi tôi bước vào chiếc hộp này, còn một điều nữa cần nhờ các vị khán giả giúp đỡ. Mọi người có thể đếm ngược giúp tôi không?
Lyney:
Như vầy, 60, 59, 58, đếm từng số một, đếm nhanh hay chậm đều được cả.
Lyney:
Bên trong chiếc hộp tăm tối này thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ đành dựa vào giọng nói của mọi người để cho tôi biết thời gian thôi.
Lyney:
À phải rồi, không được ăn gian nhé. Nếu mọi người chỉ dùng 30 giây để đếm 60 số thì tôi khá là khó xử đấy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi lại càng muốn đếm nhanh hơn đó, hihi.
Lyney:
À thôi, để đề phòng bất trắc thì chúng ta cùng tập luyện trước nhé.
Lyney:
60, 59, 58, nào lặp lại nào.
Đám Đông:
60, 59, 58...
Lyney:
Đúng rồi, chính là tốc độ như vậy, tiếp tục nhé. Sau khi đếm ngược xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chiếc hộp đối diện.
Paimon:
54, 53, 52!
Paimon:
Ngài Neuvillette không đếm cùng chúng tôi sao?
Neuvillette:
Tôi đếm thầm trong bụng, tiếng ở hội trường đã đủ lớn rồi.
Neuvillette:
Đây là do thân phận và tính cách mà nên, không cần bận tâm đến tôi, cứ tập trung vào màn trình diễn nhé.
Paimon:
Vậy được thôi, trông ngài nghiêm nghị như vậy, cứ tưởng là ngài không quen chứ.
Đám Đông:
40, 39, 38!
Garrick:
Anh Lyney, anh có ở đó không? Đã chuẩn bị xong chưa?
Lyney:
Đừng vội, tôi vẫn còn đang xác nhận phương hướng của phép thuật.
Lyney:
Lỡ như bị hoán đổi đến nơi không mong muốn như rớt xuống hàng ghế khán giả... thì sẽ trở thành tai nạn nghề nghiệp đấy.
Paimon:
Cảm thấy như Lyney không hề gấp gáp gì nhỉ.
???:
Ầm...
Paimon:
Ủa? Tiếng gì vậy, Nhà Lữ Hành có nghe thấy không?
Paimon:
Tôi cũng không biết... Bỏ đi, dù sao thì mọi người cũng không để ý.
Đám Đông:
25, 24, 23!
Garrick:
Sao vậy? Anh Lyney, tôi nghe thấy anh vẫn còn ở trong chiếc hộp đấy.
Lyney:
Tôi bất cẩn làm rơi món trang sức rồi. Tôi đang muốn gắn lại, nhưng trong này tối quá, không biết đâu là trước sau trái phải nữa.
Garrick:
Không còn đủ thời gian nữa, món trang sức để sau đi, màn trình diễn quan trọng hơn.
Lyney:
Không được, tôi không cho phép màn trình diễn của tôi có chút tỳ vết nào. Yên tâm đi, còn tận 20 giây lận.
Đám Đông:
19, 18, 17!
Lyney:
Ây da, có khá nhiều tình huống đột xuất, mong các vị thông cảm nhé.
Lyney:
Tuy tôi cảm thấy mọi người đếm càng lúc càng nhanh, nhưng không sao, đếm từng số một đúng là hơi mệt mỏi thật.
Lyney:
Mười mấy giây thôi cũng là đủ rồi.
Xem biểu diễn ảo thuật
movie
Trong hộp ảo thuật thỉnh thoảng vang lên tiếng nói của Lyney, anh lúc thì giả vờ như đang trách móc màn ảo thuật này khó quá, lúc thì đột nhiên xuất hiện từ trong hộp ảo thuật trên sân khấu, phát hiện nhầm hộp lại vội vã đóng cửa lại... Trong tiếng cười vui của khán giả, Lyney đã thành công xuất hiện trong hộp ảo thuật trên hàng ghế khán giả. Thế nhưng, vào lúc thiếu nữ được chọn nên mở hộp ảo thuật trên sân khấu và xuất hiện, thì bể nước treo trên không đột nhiên rơi xuống, đè vỡ hộp ảo thuật...
Furina:
...!
Khán Giả Phấn Khích:
Đây cũng là một phần của ảo thuật sao?
Khán Giả Phấn Khích:
Anh Lyney, tiếp theo anh sẽ dựng lại sân khấu đúng không?
Lyney:
Sao lại...
Paimon:
Lẽ nào là sự cố thật sao? Bên trong chiếc hộp vẫn có người mà... đúng không?
Neuvillette:
Tạm ngưng biểu diễn! Đội y tế mau đi theo tôi, đội hiến binh bảo vệ hiện trường, kiểm soát tất cả những người tham gia. Tạm thời phong tỏa lối ra vào Viện Ca Kịch!
Furina:
Nói... nói đúng lắm! Nếu là sự cố thì phải tìm ra nguyên nhân. Còn nếu không phải sự cố, thì... thì sẽ không thể thoát khỏi phán quyết của thần chính nghĩa!
Neuvillette:
Hai vị đừng hoang mang, chúng tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện nhanh thôi.
Một thời gian sau, cuộc điều tra của đội hiến binh đã có kết quả.
Neuvillette:
Người trong hộp ảo thuật đã không may gặp nạn, người chết tên là Cowell, là một trong những trợ thủ của đoàn ảo thuật Lyney.
Neuvillette:
Pháo hoa trên sân khấu đã làm cháy sợi dây phía trên bể nước, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho bể nước bị rơi xuống.
Neuvillette:
Còn về việc tại sao người trong hộp lại là Cowell chứ không phải vị khán giả được chọn trước đó thì vẫn chưa rõ.
Neuvillette:
Nhưng sau khi tìm kiếm, đội hiến binh xác nhận cô gái đó dường như đã biệt tăm và không rõ tung tích.
Neuvillette:
Tình huống này không chỉ đơn giản là một tai nạn trên sân khấu...
Neuvillette:
...Cũng có nhiều đặc điểm tương đồng với vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt".
Khán Giả Kinh Ngạc:
Vụ án Thiếu Nữ Mất Tích?!
Paimon:
"Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt"... Tôi nhớ Charlotte đã từng nhắc đến vụ án này!
Furina:
Hahaha, ta biết, ta biết rồi. Lấy câu đố vừa nhìn đã biết đáp án ra làm tiết mục cuối cùng, có phải là hơi xem thường chúng ta quá không?
Furina:
Ảo thuật gia đại tài và toàn năng Lyney đây chẳng phải chính là thủ phạm của vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" sao?
Lyney:
Tại sao lại là tôi? Đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn mà!
Furina:
Toàn bộ sự việc đều xảy ra trong một màn ảo thuật. Cô gái được chọn biến mất, người chết lại là trợ thủ của ngươi...
Furina:
Bây giờ nghĩ lại, câu nói mở màn "biến có thành không, biến không thành có" có vẻ như là một sự khiêu khích nhỉ!
Paimon:
Không phải chứ? Là Lyney thật sao?
Paimon:
Anh ấy vẫn luôn ở trong chiếc hộp trên sân khấu mà, lại còn nói chuyện với chúng ta nữa.
Paimon:
Hơn nữa lúc gặp Lyney, anh ấy còn nói muốn bắt được hung thủ của vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" mà? Không phải là muốn bắt chính mình đó chứ!
Neuvillette:
Tranh luận đến đây thôi. Cô Furina, những gì cô nói lúc nãy, tôi có thể xem như "lời cáo buộc" Lyney và nhóm của anh ấy không?
Furina:
Hả? Ta chỉ là cảm thấy thôi... Bây giờ đưa ra "lời cáo buộc" liệu có hơi sớm không...
Khán Giả Phấn Khích:
Thủy Thần Furina phân tích rất có lý, xem ra cô ấy phải đích thân bảo vệ cho chính nghĩa rồi!
Khán Giả Khâm Phục:
Vụ bắt cóc và giết người ẩn dưới màn ảo thuật, không ngờ lại được Thủy Thần Furina vạch trần...
Furina:
E hèm, ý ta là... Đương nhiên rồi quý vị. So với sự thật hiển nhiên thì ta có hứng thú với đối thủ ngay trước mặt hơn.
Furina:
Này, nhà lữ hành đằng kia, ngươi sẽ giúp hắn mà đúng không? Lần trước Lyney đã từng giúp qua ngươi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin Lyney.
Furina:
Hahaha, vậy thì không thành vấn đề rồi. Các vị, thật ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên, ta và nhà lữ hành này đã từng quyết đấu với nhau.
Furina:
Không ngờ Lyney lại giúp cậu ấy cầm hòa với ta. Haha, nhàm chán nhất chính là hòa nhau mà.
Furina:
Giữa hai bên nhất định phải phân thắng bại. Vì chuyện trọng đại này sớm muộn gì cũng sẽ đến, và nó rất xứng đáng để xuất hiện trong đoạn cao trào của vở ca kịch!
Paimon:
Rõ ràng lúc đó cô ta đã thua rồi mà?
Neuvillette:
Tôi hiểu rồi, "lời cáo buộc" đã được thành lập. Đã có cáo buộc thì phải có xét xử.
Neuvillette:
Nhà Lữ Hành, cô Furina đã xem cậu là "đối thủ", chúng tôi tạm bỏ qua những lời nói phóng đại của cô ấy, mà chỉ hỏi ý kiến của cậu...
Neuvillette:
...Cậu có sẵn sàng đứng về phía anh Lyney để biện hộ, và trở thành người đại diện cho anh ấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đồng ý.
Neuvillette:
Được, phiên tòa sẽ được tổ chức tại Viện Ca Kịch một ngày sau. Hai bên có thể tự do điều tra vụ việc để tìm ra sự thật.
Neuvillette:
Lyney và đoàn ảo thuật của anh ấy là đương sự, nên tất cả họ cần phải ở lại Viện Ca Kịch để hỗ trợ điều tra.
Neuvillette:
Những khán giả còn lại có thể rời khỏi đây sau khi được đội hiến binh phê chuẩn.
Furina:
Một ngày không dài đâu. Một nhân vật lớn nổi tiếng như Nhà Lữ Hành đây liệu có thể tạo ra sóng gió gì nhỉ... Haha, ta rất háo hức đấy.
Khán giả dần giải tán, Furina và Neuvillette cũng rời đi.
Paimon:
Lyney!
Lyney:
Ban nãy mọi người... có bị dọa cho sợ không?
Paimon:
Đương nhiên rồi, tai nạn xảy ra ngay trước mắt, có ai mà không sợ chứ.
Lyney:
Đúng vậy, ngay cả tôi cũng... Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cowell...
Lyney:
Vừa rồi là ở trước mặt mọi người, nhưng bây giờ là chúng ta nói chuyện riêng. Nói thật thì hai vị có nghĩ tôi là hung thủ không?
Lyney:
Cảm ơn, rất cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.
Lyney:
Trong mắt người khác, tôi là nghi phạm đáng ngờ nhất. Nhưng theo quan điểm của tôi thì sự việc này rất bí ẩn, ai cũng đang rất bối rối.
Lyney:
Tôi không biết tình huống bất ngờ trên sân khấu có phải là một tai nạn đơn thuần hay không, tôi cũng không rõ tại sao Cowell lại ở đó.
Lyney:
Cô gái được chọn tại sao lại đột nhiên mất tích, chuyện này cũng không thể biết được. Nếu có người giở trò, vậy thì thủ đoạn là gì?
Lyney:
Cho dù là một người hiểu rõ về ảo thuật như tôi cũng không thể làm được chuyện đó trong một phút.
Paimon:
Đây mới là giá trị của điều tra đó. Giống như trong sách nói, "chuyện không thể sẽ không thể xảy ra, chuyện đã xảy ra thì chắc chắn sẽ có thể".
Nhà Lữ Hành:
Paimon lấy cái mắt kính đó ở đâu thế?
Paimon:
Khi chúng ta đi dạo phố đọc sách thì tôi đã tiện tay mua đó. Trông ngầu lắm!
Paimon:
Là Mora mà tôi tự tiết kiệm đó, không có xài Mora của Nhà Lữ Hành đâu.
Lynette:
Trông rất dễ thương.
Paimon:
Quá khen rồi, hì hì.
Lyney:
Haha, có lý. Tôi cũng không nên ủ rũ như vậy, phải nhanh chóng lấy lại trạng thái thường ngày mới được.
Lyney:
Nhưng giờ tôi và Lynette đang bị đội hiến binh theo dõi nhất cử nhất động, muốn tự giải oan cũng rất khó...
Lyney:
May mà cậu đồng ý làm người đại diện cho tôi. Nhà Lữ Hành, rất cảm ơn. Bây giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào hai vị rồi.
Lynette:
Nhờ vào mọi người nhé.
Paimon:
Yên tâm đi!
Paimon:
À đúng rồi, nếu điều tra thì tôi có một câu hỏi. Lyney, lúc anh đang biểu diễn thì Lynette đang ở đâu vậy?
Lyney:
Chuyện này liên quan đến bí mật quan trọng nhất của ảo thuật...
Lynette:
Bí mật của ảo thuật không giữ được nữa rồi, Lyney.
Lyney:
Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như vậy thì thủ pháp ảo thuật chắc chắn sẽ phải được trình ra để làm bằng chứng trước tòa.
Lyney:
Đáng tiếc thật. Đối với ảo thuật gia mà nói, biểu diễn ảo thuật là một loại sáng tạo. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Lyney:
Nhưng nếu bí mật này có thể giúp mọi người tìm ra sự thật thì cũng xem như xứng đáng.
Lyney:
Để giải thích về màn ảo thuật thì cần phải rời khỏi đây đã. Chúng tôi đi nói chuyện với đội hiến binh một chút, hai vị đi điều tra trên sân khấu và khán phòng trước nhé.
Paimon:
Được, chúng ta đi thôi, nhân lúc khán giả ở đây còn chưa đi hết. Thám tử lừng danh Paimon bắt đầu trổ tài đây!
Nơi biểu diễn ảo thuật đột nhiên xảy ra sự cố, khán giả được chọn cũng đã mất tích. Mọi sự nghi ngờ đều chỉ về phía Lyney và Lynette, nhưng bạn vẫn rất hoài nghi về điều này...
Nói chuyện với đội hiến binh
Paimon:
Chào anh. Việc điều tra có tiến triển gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là người đại diện của Lyney và Lynette.
Esmond:
Thì ra là vậy, cậu là nhà lữ hành mà Thủy Thần Furina nhắc đến sao. Nhưng tôi nói trước, tốt hơn hết là cả hai đừng dính vào vụ này.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Esmond:
Đi theo tôi sẽ hiểu.
Esmond:
Nạn nhân Cowell là một trong những trợ thủ của Lyney. Tuy mới gia nhập chưa lâu nhưng rất siêng năng chăm chỉ, mọi người đều có ấn tượng tốt về anh ấy.
Esmond:
Công việc của trợ thủ thường sẽ bao gồm sắp xếp và kiểm tra đạo cụ, phối hợp với các màn biểu diễn và khuấy động bầu không khí trên sân khấu.
Esmond:
Mọi người ngồi ở khán phòng có lẽ cũng nhìn thấy, bể nước đột nhiên rơi xuống, đập vào Cowell trong chiếc hộp.
Esmond:
Đây chính là điều gây hoang mang. Chúng tôi đã tiến hành điều tra, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được tung tích của cô gái đó.
Esmond:
Nhưng hai vị nhìn xem, vị trí của hộp ảo thuật nằm ngay bên dưới bể nước, và dây thừng cũng bị pháo hoa đốt cháy.
Esmond:
Nhìn từ góc độ của một vụ tai nạn thì nó quá trùng hợp.
Esmond:
Nhưng nếu đó là một sự dàn dựng kỹ càng, vậy thì việc bố trí như vậy là hoàn toàn có thể. Lyney là người có khả năng để thực hiện điều đó nhất.
Paimon:
Nhưng anh ấy không có động cơ để làm vậy...
Esmond:
Hai vị đều là bạn tốt của Lyney sao?
Paimon:
À ừm, cũng không hẳn, nhưng quen biết nhau cũng một thời gian rồi.
Esmond:
Quen biết một thời gian mà đã lấy được lòng tin, thậm chí còn đồng ý làm người đại diện.
Esmond:
Tôi biết trên đời không có "ảo thuật thực sự", nhưng điều mà các nhà ảo thuật giỏi nhất là đùa giỡn với người khác.
Esmond:
Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp rồi, có thể nói con người là loại chứng cứ không đáng tin nhất.
Esmond:
Xin lỗi, tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, nên xin hãy hiểu là tôi chỉ đang thuyết phục hai vị.
Esmond:
Nếu tò mò thì hai vị có thể điều tra hiện trường vụ án, nói không chừng sẽ phát hiện được gì đó bất ngờ đấy.
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Paimon:
Chính là sợi dây này bị đốt cháy, làm cho bể nước rơi xuống.
Paimon:
Sợi dây thừng này trông có vẻ chắc chắn, vậy mà lại bị pháo hoa đốt cháy...
Paimon:
Sao thế, sao đột nhiên lại trầm tư vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang xem chỗ dây thừng bị đứt.
Paimon:
Ồ, chỗ này hình như chất liệu không giống nhau!
Paimon:
Hình như đã bị đốt cháy rồi, nhưng vẫn còn để lại một ít.
Paimon:
Trong dây thừng sao lại có thứ này, vậy có nghĩa là...
Paimon:
Để tôi ghi lại!
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Quentin:
Bên tổ điều tra có tin tức mới rồi, máy quay số quả nhiên có vấn đề.
Vaughn:
Đúng chứ, tôi đã nói rồi mà. Nếu chọn trúng đàn ông thì hung thủ liệu có hành động không?
Paimon:
Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi đang giúp Lyney và Lynette điều tra vụ án. Hai anh nói máy quay số là sao nhỉ?
Quentin:
Giúp họ? Ừm, chắc là khó đấy.
Vaughn:
Khi biểu diễn, chẳng phải Lyney đã chọn một khán giả ngẫu nhiên, sau đó cô gái đó đã mất tích sao.
Vaughn:
Chúng tôi nghi ngờ máy quay số đó có vấn đề, nên đã lập tức mang về điều tra.
Quentin:
Sau đó phát hiện không phải là kết quả ngẫu nhiên. Dù nhấn thế nào thì kết quả cũng sẽ như vậy.
Quentin:
Chắc hai vị cũng biết, dù là ca kịch hay phiên tòa thì cũng phải đăng ký trước mới có chỗ ngồi.
Quentin:
Nói cách khác, Lyney đã biết ngay từ đầu là ai sẽ ngồi ở đâu.
Paimon:
Đúng thật, chỗ ngồi của chúng ta cũng là do Lyney sắp xếp...
Quentin:
Bây giờ đã hiểu tại sao tôi nói là nguy hiểm rồi chứ.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, làm phiền anh rồi.
Paimon:
Mặc dù rất bất lợi cho Lyney, nhưng tôi vẫn sẽ ghi lại.
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Paimon:
Xin chào, mọi người đang điều tra gì vậy?
Maurice:
À, bởi vì thành viên của đoàn ảo thuật đều bị xem là nghi phạm, nên ở đây đã bị phong tỏa. Đội hiến binh đang điều tra để thu thập thêm bằng chứng.
Maurice:
Ghế ngồi ở đây đều đã được đặt trước. Từ danh sách đặt chỗ thì chúng tôi đã tìm được danh tính của cô gái mất tích.
Maurice:
Được, đây cũng không phải thông tin bí mật gì. Sau này chúng tôi cũng phải công khai để nhờ người dân hỗ trợ tìm kiếm.
Maurice:
Cô ấy tên là Halsey, người Fontaine, là một họa sĩ có chút danh tiếng.
Maurice:
Nghe nói cô ấy đến đây xem ảo thuật là vì áp lực sáng tác khá lớn, chứ không phải khách quen.
Maurice:
Mọi người trong đoàn ảo thuật đều nói rằng họ không biết cô ấy. Chúng tôi cũng đã điều tra các mối quan hệ liên quan, không có bất kỳ ân oán hay vấn đề lợi ích nào với nghi phạm.
Maurice:
Nói đơn giản là không liên quan gì cả. Điểm này rất trùng khớp với vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" trước đó.
Paimon:
Vụ án trước đây cũng là chọn mục tiêu ngẫu nhiên sao?
Maurice:
Ít nhất thì theo chúng tôi thấy là vậy. Thông tin nhận dạng ngoài việc họ là nữ và có số tuổi gần bằng nhau ra thì cũng không có gì liên quan.
Paimon:
Được.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết những thông tin này.
Maurice:
Khách sáo rồi. Nếu sau này có gặp cô gái đó thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé.
Maurice:
Điều đó rất quan trọng cho việc phá vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" này đấy.
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Esildor:
Tôi thấy mọi người đang điều tra xung quanh, tôi cũng rất có hứng thú.
Esildor:
Nếu có thông tin gì mới thì chúng ta có thể trao đổi, đúng không?
Paimon:
Ừm, nhưng chúng tôi vẫn chưa có nhiều manh mối...
Esildor:
Haha, vậy thì nghe suy luận của tôi trước đi. Tôi nghĩ điểm khởi đầu của tất cả là tiếng "ầm" đó.
Paimon:
Tiếng "ầm"? Ồ! Là âm thanh vang lên trong lúc đếm ngược sao?
Esildor:
Đúng vậy, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng tôi tin phần lớn khán giả đều sẽ nghe thấy.
Esildor:
Chỉ là mọi người đều đang mong chờ vào màn ảo thuật của Lyney nên không để ý thôi. Nhưng kể từ khi sự việc này xảy ra thì nó lại trở thành một manh mối quan trọng.
Paimon:
Cũng có lý. Vậy anh nghĩ thế nào?
Esildor:
Tôi nghĩ có thể là tiếng động từ đồng phạm của Lyney. Ví dụ như là tiếng động khi Lynette nhảy lên bể nước ấy.
Esildor:
Rồi nhắm ngay khoảnh khắc pháo hoa nổ, dùng dao cắt đứt dây thừng khiến bể nước rơi xuống!
Paimon:
Nhưng âm thanh chúng ta nghe thấy lớn hơn thế mà!
Esildor:
Thì có thể do cô ấy bị ngã nên mới có tiếng động lớn như vậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì bể nước chắc chắn sẽ rung chuyển.
Esildor:
Cũng có lý, vậy thì chúng ta suy nghĩ theo hướng khác vậy...
Paimon:
Nhưng cũng phải, rốt cuộc âm thanh đó là sao nhỉ?
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Các bạn đang điều tra khắp nơi thì đột nhiên bị một người lạ mặt gọi lại...
???:
Đúng! Chính là hai người đó! Qua đây, tôi để ý hai người rất lâu rồi!
Paimon:
Chúng, chúng tôi sao?
???:
Đúng vậy, hai người cũng đang đi tìm sự thật đúng không? Có vẻ như hai người không phải là người Fontaine nhỉ.
Paimon:
Ừm, đúng thế, mà cô là ai vậy?
???:
Hahaha, không lẽ hai người chưa từng nghe đến Spina di Rosula sao?
???:
Tổ chức toàn năng "Spina di Rosula"... Chuyên hòa giải tranh chấp, cung cấp an ninh và giải quyết vấn đề hóc búa!
Navia:
Và tôi là Navia, hội trưởng của Spina di Rosula.
Navia:
Nhưng mà, theo quy tắc của chúng tôi, hai người có thể gọi tôi là "cô chủ".
Silver:
Tôi là Silver, tùy tùng của cô chủ, chào hai vị.
Melus:
Tôi là Melus, hân hạnh được gặp mặt. Tôi thường phụ trách sinh hoạt và công việc hằng ngày của đại tiểu thư.
Paimon:
Ơ? Lúc thì cô chủ, lúc thì đại tiểu thư, vậy là sao?
Navia:
E hèm, thật ra thì tôi là hội trưởng đời thứ hai, nên Melus vẫn quen với cách xưng hô trước đây hơn.
Melus:
Rất xin lỗi, nếu đại tiểu thư thích xưng hô là cô chủ hơn thì sau này tôi sẽ sửa.
Navia:
À không cần đâu. Hai người cũng không cần gọi tôi là cô chủ. Cứ gọi Navia là được.
Paimon:
Ừm, thôi được... Mà không đúng, vốn dĩ chúng tôi đâu phải là người của Spina di Rosula đâu!
Navia:
Hahaha, đó chỉ là tiểu tiết thôi, không quan trọng. Hãy thảo luận về quan điểm của chúng ta trong vấn đề này đi.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng muốn điều tra sao?
Navia:
Ừm, vì một số chuyện trước kia của cha tôi, nên tôi luôn theo dõi vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" này.
Navia:
Theo tình hình hiện tại mà đánh giá, tôi không nghĩ Lyney là kẻ chủ mưu.
Paimon:
Ơ? Thật sao! Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nên giờ vẫn đang cố gắng tìm kiếm manh mối!
Paimon:
Mà sao cô lại suy đoán như vậy?
Navia:
Đương nhiên là dựa vào trực giác siêu chính xác của tôi rồi!
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Navia:
Furina chưa gì đã nhắm vào Lyney, nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục nào cả.
Navia:
Cô ta thường hay vậy đó. Lúc đó thì thẩm phán sẽ ngắt lời và hỏi cô ta có phải đang "cáo buộc" không... chủ yếu là không muốn cô ta nói nhiều quá thôi.
Navia:
Một khi có người "cáo buộc", thì coi như đã bắt đầu quá trình "xét xử". Trong bầu không khí đó, Furina sẽ không bao giờ lùi bước.
Paimon:
Có vẻ như cô không tin vào Thủy Thần nhỉ.
Navia:
Vậy cậu thấy sao? Vị Thủy Thần đó thì đúng là thú vị thật, nhưng thích không có nghĩa là phải ủng hộ quan điểm của cô ấy một cách mù quáng.
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì đúng là...
Navia:
Được rồi, tôi đã trả lời câu hỏi của hai người. Bây giờ hai người phải trả lời câu hỏi của tôi nhé.
Paimon:
Tại sao chứ? Câu hỏi lúc nãy cũng tính sao?
Navia:
Tôi mặc kệ. Haiz, yên tâm đi, câu hỏi của tôi luôn có giá trị đó.
Navia:
Hai người có nghĩ việc coi một "phiên tòa" như vở "ca kịch" là đúng đắn không?
Paimon:
Hả, chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Không phải lúc nào cũng đúng.
Navia:
Vậy lý do là gì?
Navia:
Hahahahaha! Tôi đã bảo mà. Melus, Silver, hai người này không hề tầm thường đâu!
Melus:
Đại tiểu thư nhận định rất chính xác, tôi thấy Nhà Lữ Hành này trả lời rất hay.
Melus:
Cho dù kịch bản mà mọi người mong đợi có tuyệt vời đến đâu, thì màn kịch xét xử được dàn dựng ở đây đều phải dựa trên sự thật.
Melus:
Nếu có thể làm điều này, vậy thì cô chủ...
Navia:
Được rồi, không cần nói nhiều như vậy. Tóm lại tôi rất hài lòng với câu trả lời này, hai vị đã được duyệt!
Navia:
Để tôi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta cùng đi điều tra nhé. Từ giờ hai vị sẽ là cộng sự của tôi.
Paimon:
Này, sao đột nhiên lại thành ra như vậy thế!
Navia:
Hả? Vậy thì tôi sẽ làm cộng sự của hai vị. Haha, hay đồng đội cũng được. Thoải mái đi, tôi không quan trọng chuyện này lắm.
Paimon:
Vậy còn tạm được, hừm.
Melus:
Nghe có vẻ như tôi đang khoác lác, nhưng trực giác của đại tiểu thư có thể trở thành sức mạnh quan trọng để dẫn đến sự thật đó.
Melus:
Hai vị không hy vọng bạn của mình bị oan, còn chúng tôi thì muốn tìm ra sự thật. Xét về mặt này thì chúng ta có chung mục tiêu đấy.
Paimon:
Có lý, ông chú này thật biết cách nói chuyện.
Paimon:
Anh trai bên kia thì sao? Tôi thấy anh không nói gì, có vẻ như tâm trạng rất nặng nề nhỉ.
Silver:
Tôi không có ý kiến.
Paimon:
Được, được thôi.
Navia:
Chúng tôi đi chuẩn bị một lát, chốc nữa nếu vén màn trò ảo thuật thì hãy gọi chúng tôi nhé! Cảm ơn nhiều.
Điều tra manh mối vụ án trong Viện Ca Kịch
Tristane:
Xin lỗi, Viện Ca Kịch hiện giờ không thể tự do ra vào. Muốn rời khỏi đây thì phải đăng ký.
Paimon:
À không phải, chúng tôi là người đại diện của Lyney và Lynette. Chúng tôi đang điều tra vụ việc này.
Paimon:
Cô ở đây canh cửa suốt sao?
Tristane:
Ừm, từ khi thẩm phán tối cao ra lệnh thì tất cả những người ra vào đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt.
Tristane:
Ít nhất là từ lúc đó, cô gái mất tích sẽ không thể rời khỏi đây.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn lúc biểu diễn thì sao?
Tristane:
Có lẽ cũng sẽ không có cơ hội.
Paimon:
Sao lại khẳng định như vậy.
Tristane:
Vì lúc đó công việc của tôi là phụ trách an ninh gần cổng ra vào.
Tristane:
Ở đây rất khó để nhìn thấy màn biểu diễn của Lyney. Thật đáng tiếc, cũng tại tôi không được may mắn...
Tristane:
Nhưng tôi không hề lơ là nhiệm vụ, tôi vẫn luôn đứng đây ngay cả khi có tiếng reo hò vang dội. Đừng nói là có người muốn đi ra, dù chỉ là đứng gần cửa thôi tôi cũng cảm nhận được.
Tristane:
Melusine chúng tôi rất giỏi những chuyện này đó.
Paimon:
Tức là cô gái đó không hề rời khỏi đây...
Paimon:
Được rồi, cảm ơn về manh mối nhé, rất có giá trị!
Hỏi Lyney về tiến triển bên đó
Molly:
Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ đi cùng. Ngoài việc giám sát ra thì tôi cũng sẽ ghi chép lại.
Lyney:
Ừm, cảm ơn nhé. Nếu có thể thì tôi thật sự muốn biến ra một đóa hoa hồng để tặng cô đó.
Molly:
Không cần đâu, tôi cũng chỉ làm vì trách nhiệm của mình thôi.
Lynette:
Mọi người đến rồi sao. Hửm, đây là...?
Navia:
Thiên sứ của Spina di Rosula, một sự trợ giúp còn đắc lực hơn cả súng đạn...
Navia:
Hahaha, xin lỗi nhé! Tôi là Navia, là cộng sự của họ. Tôi vì tò mò nên muốn tham gia vụ này.
Navia:
Còn họ là đồng đội của tôi, tham gia vào không sao chứ?
Lynette:
Tôi thì sao cũng được...
Lyney:
Ồ, thì ra là có trợ thủ mới sao? Tôi thật sự rất cảm kích.
Navia:
Ừm, tôi lại háo hức thêm rồi đó! Dù sao cũng là một màn ảo thuật quy mô lớn mà, cơ hội được tận mắt chứng kiến bí mật bên trong nó thật sự quá hiếm hoi...
Lyney:
Haha, cảm ơn vì những lời này nhé. Vậy thì chúng ta đi thôi, xuống bên dưới nào.
Paimon:
Bên dưới?
Lyney:
Dưới chiếc hộp ảo thuật này có một không gian bí mật, được chuẩn bị cho màn ảo thuật hoán đổi.
Lyney:
Nhưng trước khi tôi tiết lộ tất cả thì mọi người thử nhìn xem có phát hiện ra điều gì lạ không...
Lyney:
Tôi không phải ra vẻ đâu. Nhưng nhớ lại tất cả các chi tiết của màn ảo thuật mới có thể giúp mọi người dễ dàng hiểu được hơn.
Lyney mở cửa hộp ảo thuật...
Navia:
Ơ? Bóng bay và đồ trang trí ở đây đâu mất rồi?
Lyney:
Khá lắm! Ừm, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với sự thật.
Nhà Lữ Hành:
Đằng sau của cánh cửa có hơi khác.
Paimon:
Hả? Đằng sau cánh cửa... ý là nói bên trong sao? Ừm, khác nhau chỗ nào nhỉ, tôi không nhớ...
Lyney:
Haha, rất lợi hại! Tôi còn tưởng cậu ngồi hàng đầu thì sẽ nhìn không rõ chứ.
Lyney:
Vốn dĩ đằng sau cánh cửa này có hoa văn. Bây giờ thì hoa văn đó đã biến mất và trở thành một tấm gỗ trơn.
Lyney:
Gộp hai điều này lại sẽ làm cậu nghĩ đến điều gì?
Lyney:
Hahaha, chính xác. Đi thôi, xuống bên dưới tôi sẽ nói cho mọi người nghe.
Paimon:
Thì ra bên dưới chiếc hộp ảo thuật còn có đường hầm!
Nhà Lữ Hành:
Hai chiếc hộp được kết nối với nhau bằng đường hầm này.
Lyney:
Haha, nhìn thấy không gian này thì tôi nghĩ mọi người đã hiểu ra hơn một nửa rồi.
Lyney:
Nơi đặt hai chiếc hộp ảo thuật nằm ngay phía trên lối vào ở hai đầu đường hầm.
Lyney:
Có nhìn thấy chiếc xe đẩy ở đây không?
Lyney:
Chiếc hộp có khán giả may mắn sẽ được đưa đến phía đối diện bằng chiếc xe đẩy này.
Lynette:
Chiếc xe này có thể nâng lên hạ xuống, thậm chí có thể xoay được để đảm bảo cho chiếc hộp nằm đúng hướng.
Navia:
Tôi hiểu rồi, đây chính là công dụng của hộp trong hộp!
Lyney:
Đúng vậy, hộp bên trong sẽ hạ xuống sau khi khán giả bước vào và di chuyển theo xe đẩy. Còn hộp bên ngoài vẫn ở lại trên sân khấu, không có gì thay đổi cả.
Paimon:
Thì ra là vậy!
Lyney:
Sau khi chiếc hộp được hạ xuống, chiếc xe đẩy sẽ dựa vào năng lượng lưu trữ để hoàn thành các bước còn lại.
Lyney:
Với khán giả thì chỉ có thể cảm nhận được một số chuyển động nhỏ trong bóng tối, và khi cô ấy bước ra ngoài thì đã thấy mình đứng trên sân khấu.
Nhà Lữ Hành:
Còn anh thì sao?
Paimon:
Đúng rồi, tôi nhớ anh vẫn luôn nói chuyện mà. Khúc gần cuối còn bước ra nữa.
Lyney:
Chuyện đó à, tất nhiên là do dùng thiết bị ghi âm được Lynette điều khiển rồi.
Lyney:
Tôi và trợ thủ đã chuẩn bị trước nội dung đối thoại. Khi bắt đầu đếm ngược, tôi đã nhảy vào đường hầm và di chuyển đến chiếc hộp phía đối diện bằng cái thang đó.
Navia:
Còn Lynette thì sao?
Lynette:
Tôi đã ở trong ngăn phía sau chiếc hộp.
Paimon:
Vậy sao!
Lynette:
Như vậy mới có thể khớp với lời thoại của trợ thủ chứ. Tiện thể nói luôn, người bước ra khỏi hộp ở khúc cuối cũng là tôi.
Lyney:
Bởi vì chúng tôi sinh đôi, nên chỉ cần đổi quần áo là sẽ không ai nhận ra đâu, hihi.
Lyney:
Đây cũng là điều mà tôi tự hào nhất, một màn ảo thuật chỉ có tôi và Lynette mới biểu diễn được.
Paimon:
Thì ra là vậy. À... Hình như tôi đã ngạc nhiên ngay từ đầu nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy mọi người đã dành ra rất nhiều công sức.
Lyney:
Lynette bước ra khỏi hộp rồi quay trở vào, nhảy vào đường hầm trước khi chiếc hộp trên xe đẩy được nâng lên, hoàn thành màn tẩu thoát.
Lyney:
Rồi tôi sẽ bước ra từ chiếc hộp trên khán đài, như vậy là màn ảo thuật đã hoàn thành... Vốn dĩ nó phải như vậy mới đúng.
Lyney:
Nhưng không ngờ người trong chiếc hộp đó không phải khán giả, mà là Cowell. Còn vị khán giả đó thì lại biến mất một cách khó hiểu.
Lynette:
Hoàn toàn không thể hiểu được.
Navia:
Nếu không có tình tiết này thì chắc hẳn nó đã là một màn ảo thuật kỳ diệu, e là cả đời này tôi cũng không nghĩ ra được.
Navia:
Càng không cần phải nói đến chuyện có người lại lợi dụng màn ảo thuật này để gây án.
Navia:
Chúng tôi có thể xem xét xung quanh không? Tôi cảm thấy có thể tìm được nhiều manh mối hơn đó.
Molly:
Đây là hiện trường vụ án, nên Lyney và Lynette không thể ở lại đây. Tôi sẽ đưa họ lên trên.
Lyney:
Ừm, được thôi, không cần giám sát chặt như vậy. Dù gì thì tôi cũng sẽ không thể tự biến mất đâu.
Lynette:
Nhờ vào mọi người đấy, cảm ơn.
Điều tra manh mối vụ án trong đường hầm
Navia:
Đây là cái gì?
Paimon:
Có một cái móc buộc vào sợi dây thừng sao? Hừm... Ở đây có nhiều món đồ kỳ lạ quá.
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy Lyney không nhắc đến cái này.
Navia:
Là đạo cụ của những màn ảo thuật khác chăng... Nhưng sao lại rơi ở đây?
Paimon:
Mặc kệ đi, cứ ghi lại trước đã.
Điều tra manh mối vụ án trong đường hầm
Melus:
Trên sàn có nước, mọi người cẩn thận trơn trượt nhé.
Navia:
Tại sao ở đây lại có nước nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là đạo cụ ảo thuật.
Paimon:
À, tôi biết nè! Chính là kiểu ảo thuật đổ nước vào trong chai, rồi lật ngược cái chai lại và không thấy nước đâu nữa đúng không?
Paimon:
Bình hoa bị vỡ này... lẽ nào là do xe đẩy đụng trúng khi chạy qua chăng?
Navia:
Không đúng, xe đẩy luôn chạy trên đường ray, với khoảng cách này thì sẽ không thể đụng trúng.
Paimon:
Haiz, cứ ghi lại trước đã rồi suy nghĩ sau vậy.
Điều tra manh mối vụ án trong đường hầm
Navia:
Đây là trang phục mà cô gái được chọn đã mặc đúng không?
Navia:
Đồ thì ở đây, còn người thì cứ thế biến mất...
Nhà Lữ Hành:
Lyney không có nói là phải thay đồ.
Paimon:
Đúng vậy, nếu là bắt cóc thì có cần phải cởi trang phục trước khi đưa đi không?
Paimon:
Tôi hết muốn làm thám tử rồi, tôi không hiểu gì cả...
Điều tra manh mối vụ án trong đường hầm
Paimon:
Đây là gì nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Trông giống như lỗ thông gió.
Silver:
Con người có thể chui qua.
Navia:
Ồ, không lẽ hung thủ đã bỏ trốn từ đây sao?
Melus:
Một người thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn mang theo một người nữa thì không thể.
Paimon:
Nhưng cũng không còn lối ra vào nào khác.
Paimon:
Có lý! Vậy thì tôi sẽ viết lại vậy...
Nói chuyện với Navia
Navia:
Vậy là tình hình hiện trường cơ bản đã được xác nhận xong.
Navia:
Khi nào Melus quay lại, chúng ta sẽ tìm một nơi để sắp xếp lại manh mối. Tôi cảm thấy còn rất nhiều chỗ chưa hiểu.
Melus:
Để cô đợi lâu rồi, đại tiểu thư.
Navia:
Người của đội hiến binh nói thế nào? Hung thủ bỏ trốn theo lỗ thông gió sao?
Melus:
Họ cho rằng khả năng này rất thấp, lỗ thông gió đó thông đến mật thất của Viện Ca Kịch.
Melus:
Đội hiến binh đã xác nhận kỹ càng, không có ai rời khỏi đây từ mật thất trong suốt buổi biểu diễn. Sau khi sự cố xảy ra cũng không có ai trốn ở đó.
Paimon:
Nói vậy thì đường hầm đã biến thành mật thất rồi sao? Mọi người biết không, trong tiểu thuyết thường hay có tình tiết như vậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Hình như là vậy...
Navia:
Vậy thì càng kỳ lạ hơn. Dù là việc Halsey mất tích hay là cái chết của Cowell cũng rất kỳ lạ.
Navia:
Chẳng trách sao Furina lại tự tin đến vậy, những manh mối hiện tại đều bất lợi cho Lyney và Lynette.
Melus:
Nói cách khác, nếu chúng ta không có tiến triển gì, thì khả năng "cáo buộc" được thành lập sẽ rất cao.
Paimon:
Cáo buộc, xét xử... Nếu cáo buộc được thành lập thì sẽ bị tuyên án sao?
Navia:
Ừm, đây là quy trình xét xử trong Viện Ca Kịch. Suốt thời gian xét xử thì thẩm phán tối cao và "Cỗ Máy Phán Quyết" sẽ lắng nghe phát ngôn của hai bên.
Nhà Lữ Hành:
"Cỗ Máy Phán Quyết" cũng nghe sao?
Navia:
Đúng vậy, Indemnitium cũng được tạo ra từ quá trình này đó.
Navia:
Phát ngôn của hai bên, lời biện hộ của người đại diện, lời khai của các nhân chứng, bao gồm cả cảm xúc của khán giả... Đều sẽ hiển thị trên "Cỗ Máy Phán Quyết".
Navia:
Ừm, nói đơn giản thì "Cỗ Máy Phán Quyết" như có thể tự nhận thức, và cũng là một thẩm phán.
Melus:
Điều này cũng loại bỏ khả năng thiên vị của thẩm phán tối cao. Tất nhiên trên thực tế thì điều đó cũng chưa từng xảy ra.
Nhà Lữ Hành:
Thật kỳ diệu.
Navia:
Sau khi hai bên phát ngôn, thẩm phán tối cao sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Ý kiến của ngài ấy cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho Cỗ Máy Phán Quyết.
Navia:
Cuối cùng, các viên chức sẽ hỏi kết quả từ Cỗ Máy Phán Quyết. Câu trả lời được đưa ra chính là ý chí của "công lý".
Paimon:
Là cỗ máy đó sẽ đưa ra quyết định sao? Tôi còn tưởng là Neuvillette chứ.
Melus:
Thật ra thì cũng không có gì khác biệt. Do phán quyết của cả hai luôn giống nhau, nên người dân Fontaine rất tin tưởng vào ngài thẩm phán tối cao.
Melus:
Đúng rồi, bên đội hiến binh còn có một thông tin khác. Trước khi xét xử thì tất cả chúng ta đều không được rời khỏi đây.
Paimon:
Ơ? Tại sao!
Melus:
Tại vì chúng ta đã quyết định làm người đại diện của Lyney và Lynette, nên đương nhiên cũng sẽ trở thành người liên quan đến vụ án.
Navia:
Họ sợ chúng ta cấu kết trong ngoài, hoặc sẽ tìm người giúp đỡ...
Navia:
Cho dù không phải như vậy đi nữa, thì việc chúng ta có thể phát tán manh mối của vụ án cũng sẽ gây rắc rối cho họ.
Silver:
Phá cửa ra ngoài thôi, tôi sẵn sàng rồi.
Paimon:
Này này, không cần như thế đâu! Tôi thấy suy nghĩ của đội hiến binh cũng có lý, nhưng nếu như vậy thì... họ sẽ bao cơm chúng ta sao?
Melus:
Tất nhiên rồi, chỉ là thiếu sự lựa chọn thôi. Không thể đáp ứng khẩu vị của từng người được, và cũng không đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
Nhà Lữ Hành:
Giờ không phải là lúc kén cá chọn canh.
Navia:
Vậy thì chúng ta ở đây sắp xếp lại manh mối đi. Chậc, tôi vốn dĩ định mời mọi người đi dùng thử món điểm tâm nổi tiếng nhất Đại Sảnh Fontaine.
Navia:
Có đường, có trà, vậy thì dòng suy nghĩ mới có thể ung dung và tao nhã, đúng không.
Paimon:
Tự nhiên tôi cảm thấy phá cửa ra ngoài cũng là một ý hay đó...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Đùa thôi! Không có điểm tâm thì tôi cũng sẽ làm việc đàng hoàng mà, tuyệt đối không lười biếng!
Navia:
Hmm? Đương nhiên là có rồi! Không thể đến tiệm ăn thì chúng ta tự làm thôi.
Paimon:
Hả? Ở đây sao? Làm thế nào?
Melus:
Tôi hiểu rồi, đại tiểu thư. Vậy mời các vị đi theo tôi.
Paimon:
Sao lại có người mang theo cả bếp bên người chứ?
Melus:
Để đại tiểu thư có thể tận hưởng sở thích làm bánh bất cứ lúc nào, nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ.
Silver:
Trứng, đường, hạnh nhân tôi đều mang theo cả.
Navia:
Hahaha, làm tốt lắm. Vậy thì tôi bắt đầu đây, mọi người chờ chút nhé! Chuẩn bị nếm thử tay nghề làm điểm tâm đáng tự hào của tôi đi.
Paimon:
Ba người này thật kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là nét riêng của Spina di Rosula.
Động tác của Navia rất điêu luyện. Chỉ một lúc sau, những chiếc bánh macaron giòn rụm, hấp dẫn đã ra lò.
Paimon:
Woa, thơm quá! Lúc nướng đã thấy thơm rồi, làm tôi phải kìm nén lại!
Paimon:
Tôi cứ nghĩ là khi cô làm điểm tâm cũng sẽ sai bảo hai người họ chứ, giống như cách bắt họ mang theo nhiều đồ như vậy đó.
Paimon:
Nhưng không ngờ cô lại tự tay làm hết, từ đánh trứng đến cả nghiền hạnh nhân.
Silver:
Tôi sẽ đứng vỗ tay.
Melus:
Còn tôi thì sẽ dùng nụ cười để cổ vũ đại tiểu thư.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, Paimon không có ý đó...
Paimon:
Chỉ là tôi thấy đại tiểu thư mặc đẹp như vậy mà lại đi đánh trứng, không sợ dơ đồ sao?
Navia:
Haha, cũng không ai quy định là đại tiểu thư thì chỉ có thể đọc sách uống trà hay cưỡi ngựa đánh đàn mà, đúng không? Chỉ là tôi rất thích làm điểm tâm thôi.
Navia:
Đừng xem thường cách đánh trứng nhé, đó là bài tập tuyệt vời cho cánh tay đó. Mức độ cũng cần vừa phải, như vậy thì bánh macaron nướng ra mới không bị nứt.
Navia:
Nào nào, nếm thử đi. Bánh macaron nóng hổi mới ra lò, mỗi người ba cái.
Paimon:
Ba cái thôi sao?
Navia:
Ừm, ăn nhiều đồ ngọt quá cũng không tốt, không thôi lát nữa hoa mắt chóng mặt sẽ suy nghĩ không ra chuyện vụ án đó.
Melus:
Hồng trà cũng đã chuẩn bị xong, đây là loại trà đại tiểu thư thích nhất. Hương hoa nồng đậm, có thể giúp tâm trạng vui vẻ, tinh thần sảng khoái.
Melus:
Đừng bận tâm, đây là việc tôi nên làm mà.
Navia:
Được rồi. Chúng ta nói chuyện chính đi. Như lúc trước đã nói, đường hầm là một không gian giống như mật thất vậy.
Navia:
Nhưng trong không gian khép kín này, hiện không có nghi phạm nào khác ngoài Lyney và Lynette cả.
Navia:
Mặc dù hai người họ có khả năng gây án, nhưng họ hoàn toàn không có động cơ.
Paimon:
Đúng vậy, lại còn chọn thời điểm nhiều người chú ý nhất nữa chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Navia:
Bình hoa trong đường hầm và âm thanh vang lên trong buổi biểu diễn. Nếu như Halsey xảy ra xô xát với hung thủ trong đường hầm thì...
Navia:
Bình hoa sẽ bị vỡ, trang phục của cô ấy bị rơi xuống đất, còn cô ấy thì bị bắt đi...
Navia:
Lẽ nào hung thủ nghĩ rằng cô ấy là khán giả được chọn, nên nếu không bỏ đi lớp trang phục thì sẽ rất dễ bị phát hiện sao?
Paimon:
Tôi thấy có lý, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là...
Nhà Lữ Hành:
"Người thứ ba" không hề tồn tại.
Navia:
Đúng vậy... Manh mối mà chúng ta tìm được hình như không chứng minh được sự tồn tại của "người thứ ba".
Navia:
Nhưng những người còn lại, dù là cô gái mất tích Halsey hay người chết Cowell đều được coi là nạn nhân...
Paimon:
Vậy có khi nào là Halsey muốn giết Cowell, nên lén giở trò với đạo cụ rồi một mình bỏ trốn không?
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy không biết cách màn ảo thuật hoạt động.
Navia:
Đúng vậy, cho dù cô ấy giở trò với đạo cụ thì cũng phải biết tất cả về ảo thuật, như vậy mới biết được là phải làm thế nào.
Navia:
Hơn nữa, cô ấy cũng không có động cơ. Đội hiến binh nói rồi, cô ấy không có qua lại với người của đoàn ảo thuật.
Paimon:
Haiz, có phải chúng ta vẫn chưa tìm kỹ không...
Paimon:
Theo tình hình bây giờ thì vụ án đã trở nên bất khả thi rồi.
Paimon:
Ừm, nhưng mà macaron của cô ngon thật! Thơm thơm, giòn giòn, ngọt ngọt.
Navia:
Hahaha, đương nhiên rồi, món tủ của tôi mà. Paimon đã ăn đến cái thứ năm rồi đó.
Paimon:
Ơ? Năm cái sao? Không thể nào, ba cái thôi, tôi có đếm mà!
Melus:
Không sao, ăn rồi thì thôi. Với độ tuổi của tôi thì ăn ít đồ ngọt vẫn tốt hơn.
Paimon:
Không không, ham ăn là một chuyện, nhưng ăn bao nhiêu lại là một chuyện khác!
Paimon:
Nếu tôi ăn quá nhiều thì người khác sẽ không có để ăn, đạo lý này tôi hiểu mà.
Paimon:
Ngay cả Nhà Lữ Hành cũng không tin tôi sao?! Tôi, tôi... Sao Nhà Lữ Hành lại như vậy chứ!
Paimon:
Tôi thề, nếu tôi có ăn thêm hai cái macaron đó, thì chúng sẽ lập tức biến thành đá trong bụng tôi!
Navia:
Haha, được rồi. Vậy chắc là do chúng ta nói chuyện quá nhập tâm, nên có người đã vô tình ăn nhiều hơn thôi. Cũng không phải chuyện lớn gì.
Navia:
Melus, bật lò lên lại nào!
Paimon:
Hả? Cô muốn làm gì?
Navia:
Mỗi người đều phải có ba cái macaron!
Nhà Lữ Hành:
Không cần đâu.
Paimon:
Đúng đó, như vậy thì phiền lắm.
Melus:
Vâng, tiểu thư, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.
Silver:
Trứng, đường, hạnh nhân tôi đều mang theo cả.
Paimon:
Chậc... Có thể thấy được đây đúng là sở thích của cô.
Navia vì hai cái macaron mà nướng bánh lần nữa.
Nhưng sau khi thảo luận, mọi người không có thêm tiến triển gì...
Navia:
Được rồi, đã hết thời gian dùng điểm tâm. Tôi định đi xung quanh xem thử.
Navia:
Mặc dù chưa có manh mối, nhưng dù sao thì vẫn còn thời gian mà. Hai vị là người đại diện, hay là thử suy luận vụ án trước đi.
Navia:
Nếu không đến lúc đó không biết nói gì thì ngại lắm.
Paimon:
Được, cảm ơn cô đã giúp đỡ, lại còn mời chúng tôi ăn bánh nữa.
Navia:
Không cần khách sáo, đối với Spina di Rosula thì chuyện này không là gì cả. Melus, Silver, chúng ta đi thôi.
Navia:
Nếu có phát hiện mới thì tôi sẽ quay trở lại!
Tham gia phiên tòa
Paimon:
Phải làm sao đây Nhà Lữ Hành, vẫn không hiểu gì cả.
Paimon:
Ừm, có lý, những việc không khả thi sẽ không thể xảy ra.
Navia:
Đừng lo lắng, cho dù có người nghi ngờ Lyney và Lynette thì chúng ta vẫn sẽ ủng hộ họ.
Navia:
Những điều chúng ta chưa hiểu thì tôi không tin Furina đã hiểu hết, haha.
Paimon:
Cảm ơn cô, Navia. Chúng tôi đi đây.
Navia:
Ừm, chúc may mắn.
Lyney:
Ôi, cuối cùng cũng gặp được hai vị rồi. Thế nào, chuyện điều tra vẫn suôn sẻ chứ?
Paimon:
Nói thật là, để anh phải thất vọng rồi...
Lynette:
Không, hai vị đồng ý giúp là chúng tôi đã rất cảm kích rồi.
Furina:
Nhìn vẻ mặt ủ rũ này! Chuyện điều tra không có kết quả, đúng chứ?
Furina:
Đương nhiên rồi, người có tội thì sao có thể tìm được bằng chứng vô tội chứ.
Furina:
Nhưng đừng dừng lại ở đây. Ngươi là đối thủ mà ta đánh giá cao nhất, Nhà Lữ Hành, đừng có đầu hàng sớm nhé! Ta sẽ thất vọng lắm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cứ chờ xem.
Neuvillette:
Nếu hai bên đã có mặt đầy đủ, vậy phiên tòa liên quan đến sự cố bất ngờ của màn ảo thuật sẽ chính thức bắt đầu.
Neuvillette:
Trước tiên, để khán giả hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc, mời anh Lyney nói một chút về mánh khoé của màn ảo thuật.
Lyney:
Được, tôi sẽ nói ở đây, và Lynette sẽ ở trên sân khấu thị phạm cho mọi người xem. Đạo cụ đã chuẩn bị xong rồi.
Lyney tiết lộ mánh khoé của màn ảo thuật một cách ngắn gọn, và khán giả đã vô cùng kinh ngạc.
Neuvillette:
Vậy anh Lyney, tôi có thể xem lời khai của anh là...
Neuvillette:
Khi màn ảo thuật vừa bắt đầu, anh đã chạy xuống và nấp trong chiếc hộp ảo thuật ở khán đài. Vì vậy sẽ không thể gây án, có phải như vậy không?
Lyney:
Đúng vậy, thưa ngài thẩm phán.
Neuvillette:
Vậy thì xin hỏi cô Furina, là bên đưa ra lời cáo buộc, cô có phản biện gì về điều này không?
Furina:
Tất nhiên, tất nhiên, ta sẽ đi nước cờ đầu tiên này. Lyney đang nói dối.
Furina:
Vì để bắt cóc Halsey và giết Cowell, bị cáo Lyney sẽ không thể ở trong chiếc hộp suốt thời gian đó. Thậm chí cũng không ở lâu trong đường hầm.
Lyney:
Đây chỉ là giả thuyết của cô, dựa trên suy đoán là tôi có tội thôi.
Furina:
Vậy sao? Vậy lúc ở trong cái hộp đó, ngươi có nghe thấy gì không?
Lyney:
Tất nhiên là tiếng đếm ngược vang dội rồi, tôi dựa vào đó để nắm bắt thời gian và tạo ra bất ngờ.
Furina:
Không còn gì khác sao? Không có tiếng động gì để lại ấn tượng cho ngươi sao?
Lyney:
Không có.
Furina:
Nhưng mà, khi đếm ngược đến hơn 30 giây thì có một tiếng động lạ... đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Lyney:
...!
Paimon:
Này này, không đúng...
Nhà Lữ Hành:
(Sao Lyney lại không biết nhỉ?)
Khán Giả Nghi Hoặc:
Đúng vậy, âm thanh lớn như vậy, nếu ở trong hộp thì không thể không nghe thấy.
Khán Giả Nghi Ngờ:
Lúc đó tôi cũng ở gần chiếc hộp, nghe rất rõ.
Cán cân của Cỗ Máy Phán Quyết đang nghiêng về phía "Lyney có tội".
Paimon:
Cán cân đó, lẽ nào là...
Nhà Lữ Hành:
Đại diện cho lập trường của Cỗ Máy Phán Quyết trong phiên tòa.
Furina:
Quý vị, xin cho phép ta trích dẫn lời nói của ảo thuật gia: "Đừng chớp mắt trong lúc xem biểu diễn". Mọi người đều thấy đó, đây là thời điểm chứng cứ ngoại phạm sụp đổ!
Furina:
Tất nhiên, ngoài việc lật tẩy chứng cứ ngoại phạm thì ta còn món vũ khí khác. Trên đời sẽ không có sự tự tin nào là không có lý do cả, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Furina:
Ngươi và Lynette thật ra là người của Căn Nhà Hơi Ấm, đúng chứ?
Paimon:
"Căn Nhà Hơi Ấm"?!
Nhà Lữ Hành:
Hai người họ là... Fatui sao?!
Khán Giả Khẳng Định:
Chẳng trách sao lại làm ra những chuyện như vậy.
Khán Giả Trầm Tư:
Thì ra vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" là do Fatui giở trò, đáp án thật bất ngờ.
Khán Giả Lý Trí:
Tôi thấy tai nạn trên sân khấu cũng chưa chắc là sự cố.
Lyney:
Vậy thì liên quan gì, thân phận của tôi và Lynette cũng đâu liên quan gì đến chuyện này.
Furina:
Đúng thế, vậy thì ngươi hãy đứng trước mặt mọi người và kể hết đầu đuôi mọi chuyện trong vòng một phút đó đi.
Furina:
Đối với ngươi lúc này, việc thoát tội mới là quan trọng nhất! Đừng nên giấu giếm gì nữa... Trừ khi là do "kịch bản" bị mâu thuẫn.
Furina:
(Nhà lữ hành không nói gì, trông có vẻ rất sửng sốt. Hahaha, đến lúc chia rẽ nội bộ rồi nhỉ? Chiến thắng thật quá dễ dàng!)
Furina:
(Phù... Làm mình vì phiên tòa này mà hồi hộp cả đêm không ngủ được, hầy.)
Lyney:
...
Paimon:
Này, Lyney, chuyện này sao anh không nói cho chúng tôi chứ!?
Nhà Lữ Hành:
(Lyney và Lynette là Fatui...)
Neuvillette:
Mọi người hãy giữ yên lặng. Anh Lyney, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, hai quan điểm mà cô Furina đưa ra...
Neuvillette:
Khi tiếng động đó vang lên trong Viện Ca Kịch thì anh không ở trong hộp và đường hầm, cùng chuyện anh và cô Lynette đều là người của Căn Nhà Hơi Ấm.
Neuvillette:
Những điều này có đúng không?
Lyney:
...
Nhà Lữ Hành:
(Khả năng nói dối của ảo thuật gia thì không cần phải nghi ngờ. Lyney che giấu thân phận, vậy thì mọi thứ rất có thể đều đã được sắp đặt trước.)
Nhà Lữ Hành:
(Ngoài ra, còn có Childe và những thành viên khác của Căn Nhà Hơi Ấm. Họ đều hoạt động ở Fontaine, chắc chắn là có âm mưu.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình cũng từng bị sập bẫy Fatui, vậy mà bây giờ...)
Neuvillette:
Hãy trả lời câu hỏi của tôi, anh Lyney.
Lyney:
Xin lỗi...
Lyney:
Đúng vậy, thưa ngài thẩm phán, tất cả đều là sự thật.
Khán Giả Phấn Khích:
Tôi biết ngay mà!
Khán Giả Lạc Quan:
Vậy là có thể tuyên án rồi, hahaha.
Paimon:
Làm sao đây, Nhà Lữ Hành...
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn nói vài câu, thưa ngài thẩm phán.
Neuvillette:
Xin mời nói.
Neuvillette:
Vậy thì, cậu có yêu cầu gì?
Nhà Lữ Hành:
Hoãn phiên tòa, chúng tôi cần trao đổi thêm.
Khán Giả Vội Vàng:
Không cần phải thế đâu, chắc như đinh đóng cột rồi.
Khán Giả Thất Vọng:
Nói dối với cả người biện hộ thì còn nói gì được nữa chứ?
Neuvillette:
Yên lặng.
Neuvillette:
Yêu cầu hợp lý, chúng ta tạm hoãn phiên tòa tại đây. Một tiếng sau phiên tòa sẽ bắt đầu lại.
Furina:
Ngươi sau khi biết chuyện mà vẫn không từ chối bào chữa cho Lyney. Xem ra đối thủ này của ta chuyên nghiệp vượt quá mức tưởng tượng đấy.
Furina:
Khán giả thân mến, hãy để niềm vui chiến thắng này lắng xuống một lúc nhé, hahaha.
Chất vấn Lyney
Trong thời gian tạm hoãn phiên tòa, các bạn cùng Lyney và Lynette đi vào trong hậu trường của Viện Ca Kịch.
Lyney:
Không ngờ lại bị Thủy Thần vạch trần hết cả. Ôi, thật xấu hổ!
Lyney:
Xin lỗi, Nhà Lữ Hành, Paimon.
Lynette:
Xin lỗi.
Paimon:
Tôi cũng không biết nên hỏi từ đâu nữa. Haiz, chúng tôi tin tưởng hai người như vậy mà!
Paimon:
Trong quá trình điều tra, tất cả những suy luận của chúng tôi đều dựa trên cơ sở rằng hai người không phải là người xấu!
Paimon:
Tôi không muốn nặng lời, nhưng tôi thật sự rất giận!
Lyney:
Thật sự xin lỗi, tôi biết là cả hai vị đang rất giận, nhưng tôi vẫn muốn giải thích về cách làm của tôi.
Lyney:
Tôi biết các vị đã từng đụng độ với Fatui trong suốt chuyến hành trình, nên khi nhắc đến cái tên đó thì sẽ khiến mọi người không vui.
Lyney:
Nhưng Fatui là một tổ chức rất lớn, các Quan Chấp Hành cũng có tính cách và những việc muốn làm khác nhau.
Lynette:
Bây giờ chúng tôi muốn cứu người, cứu càng nhiều người càng tốt.
Lyney:
Đúng vậy, đối với quốc gia này, và tai họa mà người dân ở đây có thể phải đối mặt, tôi tin là chúng ta có cùng quan điểm.
Lyney:
Vì vậy chỉ cần bỏ qua thân phận, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy...
Lyney:
Tôi không muốn nói dối hai vị, vậy nên tôi mới che giấu.
Lyney:
Sự thật đúng là rất quan trọng, nhưng nếu minh bạch hết mọi thứ thì chúng ta sẽ phải lãng phí rất nhiều công sức.
Nhà Lữ Hành:
Ai biết được đây có phải lời nói dối không chứ?
Lyney:
Đúng vậy, vậy nên tùy cậu đó. Haiz, nếu tôi là cậu, e là tôi cũng không thể tin tưởng vào cái tên Lyney này nữa.
Lyney:
Tình cờ gặp nhau, thân phận là Fatui, nghề nghiệp lại là ảo thuật gia, chuyên đi biểu diễn để lừa người...
Lyney:
Nhưng vẫn xin hai vị hãy tin tôi, ít ra thì trong vụ án lần này, tôi thật sự không phải thủ phạm.
Lynette:
Xin lỗi, cậu hãy tha thứ cho chúng tôi nhé.
Paimon:
Cho dù có nói vậy đi nữa...
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi sẽ nghe câu trả lời của hai người trước. Nếu muốn chúng tôi tin tưởng thì hãy thành thật mọi chuyện nhé.
Lyney:
Ừm, tất nhiên rồi, hai vị hỏi gì thì tôi sẽ nói đó.
Lyney:
Chúng tôi luôn muốn biết Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết vận hành như thế nào. Tại sao nó có thể tự ý thức được và phán quyết chính xác mọi tội danh?
Lyney:
Trong quá trình điều tra sau đó, chúng tôi biết được lõi của Cỗ Máy Phán Quyết nằm bên dưới nó.
Lyney:
Từ đó, tôi và Lynette bắt đầu thiết kế màn ảo thuật hoán đổi, mục đích thật sự là để tiếp cận cái lõi đó.
Paimon:
Đó là lý do tại sao phải mất một phút sao?
Lyney:
Đúng, khán giả đếm 60 giây mất tầm 75 giây, còn tôi thì chỉ mất 15 giây để chui vào chiếc hộp đối diện.
Lyney:
Vì vậy, sau khi nhảy vào đường hầm, tôi đã đi xuống tầng hầm của Viện Ca Kịch bằng lỗ thông gió, và đi đến chỗ cái lõi đó để tìm hiểu.
Lynette:
Lỗ thông gió đó được tạo ra trong quá trình xây dựng đường hầm để thực hiện bước này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh đã biết được những gì?
Lyney:
Không được gì cả, vì sau khi tôi đến căn phòng đó, vừa bắt đầu điều tra thì đột nhiên nghe thấy tiếng người...
Lyney:
Thật không thể tin được, tôi chắc chắn lúc đó tôi là người duy nhất ở trong căn phòng, cũng không thể có thêm ai trong đó cả.
Lyney:
Giọng nói đó dường như đã nhận ra tôi và cố gắng nói chuyện với tôi. Vì sự an toàn, tôi đành phải từ bỏ cuộc điều tra và quay trở lại.
Lyney:
Khi quay về, tôi thấy chiếc bình đã bị vỡ và có quần áo trên mặt đất. Nhưng thời gian của tôi đã gần hết, nên tôi không kịp nghĩ gì về nó.
Lyney:
Cuối cùng, vụ án mạng đã xảy ra, mọi thứ như hai vị đã thấy.
Paimon:
Nếu như vậy thì đúng là không thể nghe thấy tiếng động lớn kia được...
Nhà Lữ Hành:
Hai người muốn biết nguyên lý của Cỗ Máy Phán Quyết để làm gì?
Lyney:
Đương nhiên cũng là vì lời tiên tri kia rồi. Để đối phó với "khủng hoảng tiên tri", chúng ta cần phải biết hết bí mật của quốc gia này.
Lynette:
Như vậy mới có thể biết cách để cứu lấy mọi người.
Lyney:
Đây là toàn bộ sự thật. Tôi xin thề, tôi không giấu giếm bất cứ thứ gì cả.
Lyney:
Tôi chưa bao giờ muốn bị mất niềm tin như vậy cả.
Lyney:
Nhưng vẫn là câu nói cũ, tùy cậu quyết định. Cho dù cậu có bỏ đi vì không tin tưởng Fatui thì tôi cũng sẽ chịu.
Paimon:
Nhà Lữ Hành quyết định đi, dù như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin vào sự thật.
Lyney:
Được, cảm ơn.
Lynette:
Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội này.
Paimon:
Vậy vấn đề bây giờ là, cán cân đó rất bất lợi cho Lyney và Lynette...
Paimon:
Phải nghĩ cách bác bỏ lời cáo buộc của Thủy Thần thì mới có thể tiếp tục xét xử để tìm ra sự thật.
Nhà Lữ Hành:
Bằng chứng quan trọng đã có rồi.
Paimon:
Ơ?
Nhà Lữ Hành:
Thời gian tạm hoãn phiên tòa sắp hết rồi, chúng ta quay lại đó thôi.
Paimon:
À ừm... Chắc cô ta sẽ hiểu những gì bạn nói mà nhỉ...
Tiếp tục xét xử
Giờ nghỉ ngơi đã kết thúc, buổi xét xử căng thẳng lại bắt đầu.
Neuvillette:
Hai bên đều đã quay về vị trí, vậy buổi xét xử của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành.
Neuvillette:
Trước giờ nghỉ ngơi, anh Lyney đã chấp nhận những chứng cứ mới mà cô Furina đưa ra đều là sự thật, vậy xin mời cô Furina hãy kể ra chân tướng của vụ án.
Furina:
Không uổng công đợi lâu như vậy. Nào quý vị, hãy tập trung lắng nghe nhé.
Furina:
Chúng ta sẽ xuất phát từ góc nhìn của Lyney mà dựng lại toàn bộ sự việc.
Furina:
Đầu tiên, khi bắt đầu đếm ngược, Lyney đã vào trong đường hầm.
Furina:
Khi chiếc xe chạy qua, bị cáo Lyney mở hộp và giằng co với Halsey, nên đã tạo ra tiếng động đó.
Furina:
Lyney không hề ý thức được rằng âm thanh đó lớn đến nỗi cả Viện Ca Kịch đều có thể nghe thấy. Cho nên trước đây khi được hỏi đến đã cố ý nói rằng không nghe thấy gì cả.
Furina:
Cuối cùng, Lyney đã dùng bình hoa đánh ngất Halsey. Để tránh cô ấy bị nhận ra, Lyney đã cởi lớp áo ngoài của cô ấy.
Furina:
Nhưng lúc này, Cowell đã nghe thấy tiếng động lạ mà đi vào đường hầm, bắt gặp Lyney đang gây án.
Furina:
Thế là Lyney đánh Cowell bất tỉnh, rồi bỏ nạn nhân vào hộp.
Furina:
Sau đó, Lyney đã thông qua hộp ảo thuật ở hàng ghế khán giả để giao Halsey đang bất tỉnh cho đồng bọn tiếp ứng, rồi điều khiển thiết bị làm cho Cowell trông như tử vong vì sự cố ngoài ý muốn.
Furina:
Đây chính là toàn bộ diễn biến của vụ án này.
Neuvillette:
Về chân tướng mà cô Furina vừa đưa ra, xin hỏi bên phía anh Lyney có ý kiến phản bác nào không?
Nhà Lữ Hành:
(Điểm mấu chốt để phản bác là thứ tự thời gian. Rốt cuộc Lyney đã trải qua chuyện gì trong đường hầm, và đã tận mắt trông thấy những gì...)
Bạn đã phân tích kỹ lưỡng lời tự thuật của Lyney và phản ứng trước khi nghỉ giải lao, cho rằng có thể dùng điều này để lật đổ giả thiết "Lyney tấn công Halsey".
Nhà Lữ Hành:
(Theo cách nói của Lyney, sau khi anh ấy vào đường hầm thì đã rời đi từ lỗ thông gió, không thể xảy ra xung đột với thiếu nữ.)
Bạn đã phân tích kỹ lưỡng cách nói của Lyney về âm thanh trong phòng đặt lõi Cỗ Máy Phán Quyết, cho rằng có thể dùng để lật đổ giả thiết "Lyney bắt cóc Halsey".
Nhà Lữ Hành:
(Lyney đã đi đến căn phòng chứa lõi "Cỗ Máy Phán Quyết", có lẽ đây mới là sự thật.)
Bạn đã phân tích kỹ lưỡng thời điểm Lyney quay về từ phòng đặt lõi Cỗ Máy Phán Quyết, cho rằng có thể dùng để lật đổ giả thiết "Lyney đánh ngất Cowell".
Nhà Lữ Hành:
(Lyney không có xung đột gì trong đường hầm, chỉ là khi anh ấy quay về đã nhìn thấy các vết tích lưu lại ở hiện trường.)
Tiếp tục xét xử
Paimon:
Thám tử lừng danh Paimon có điều muốn nói!
Paimon:
Khi bắt đầu đếm ngược, đúng là Lyney đã đi vào đường hầm.
Paimon:
Nhưng anh ấy đã lập tức đi đến mật thất của Viện Ca Kịch từ lỗ thông gió, cũng chính là căn phòng cất giữ phần lõi của Cỗ Máy Phán Quyết.
Paimon:
Sau khi đến đó, anh ấy đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong căn phòng không có người. Cảm thấy có điều bất ổn, anh ấy không nán lại mà quay về ngay.
Paimon:
Trở về tới đường hầm thì hiện trường gây án đã có sẵn rồi, để có thể thuận lợi hoàn thành màn ảo thuật, Lyney đã không nán lại lâu.
Paimon:
Cuối cùng anh ấy quay trở lại mặt đất, mọi chuyện đều xảy ra một cách vô tình. Góc nhìn của Lyney chính là như vậy! Anh ấy vô tội!
Paimon:
Woa, mình đã nói được hết rồi này! Tôi thật lợi hại, thật lợi hại mà!
Furina:
Cũng có nghĩa là, các người cho rằng Lyney hoàn toàn không hay biết chuyện này sao?
Paimon:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa suy luận của cô có thiếu sót.
Furina:
Ơ? Ta, ta sao?
Paimon:
Nói vậy thì, nếu Cowell không đi vào đường hầm, vậy thì những bố trí của Lyney là để giết ai đây?
Paimon:
Nếu giống như cô nói, thì Lyney chỉ cần bắt cóc thiếu nữ để tạo ra vụ mất tích là được. Đâu nhất thiết phải giết người trên sân khấu làm gì.
Khán Giả Tán Đồng:
Đúng vậy...
Navia:
Đúng, đúng vậy đó! Hihi, không hổ danh là cộng sự của tôi, tình thế có thể cứu vãn rồi.
Furina:
Cho... cho dù ngươi cả gan phủ định suy luận của ta, nhưng có chứng cứ gì để chứng minh ngươi nói đúng chứ?
Furina:
Nhớ chứ, thế nào... Nếu Lyney ở trong cái hộp suốt thì phải nghe thấy âm thanh đó chứ...
Furina:
Hả, ý ngươi là...
Bạn đã chỉ ra trong màn biểu diễn ảo thuật đã có âm thanh lạ, nhưng Lyney lại hoàn toàn không hay biết.
Paimon:
Không sai! Chính vì Lyney không có ở trong hộp ảo thuật, cũng không ở trong đường hầm, nên mới không biết đến "âm thanh kỳ lạ" đó.
Paimon:
Cho thấy khi vụ án diễn ra, Lyney đúng là đã xuống mật thất thông qua lỗ thông gió.
Paimon:
Hì hì, manh mối mà ban đầu cô dùng để phủ định chứng cứ ngoại phạm của Lyney, bây giờ đã trở thành chứng cứ tốt nhất để chứng minh anh ấy không có mặt ở hiện trường!
Navia:
Hay lắm!
Furina:
Chậc... Dùng cả logic như vậy nữa sao...
Furina:
Thế thì... các người nói xem! Chuyện này nếu không phải do Lyney làm thì là do ai làm đây!
Bạn đã phân tích kỹ lưỡng khả năng gây án của Cowell, Halsey và có khả năng là người thứ ba, cho rằng hung thủ có khả năng là Cowell.
Nhà Lữ Hành:
Hung thủ chính là...
Paimon:
Ơ? Không phải chứ? Bạn nghiêm túc à?
Paimon:
Chậc... Hung thủ chính là nạn nhân trong vụ án này, Cowell!
Furina:
Ồ, vậy sao? Thú vị đấy, vậy nói thử suy luận của ngươi xem nào.
Nhà Lữ Hành:
(Điều cần làm tiếp theo chính là tái hiện chân tướng vụ án. Rốt cuộc Cowell đã làm gì, và tại sao hung thủ lại biến thành nạn nhân.)
Bạn đã triển khai phân tích dưới góc nhìn của nghi phạm giả định Cowell. Dựa theo âm thanh trong đường hầm, bạn xác định có xảy ra xung đột, và vào lúc đó Lyney không hề tham gia gây án... Nhưng cho dù là vậy, bạn vẫn không thể phân tích được Halsey mất tích rốt cuộc đã đi đâu.
Nhà Lữ Hành:
(Thủ phạm của vụ án này, nhất định am hiểu mọi bí quyết trong màn ảo thuật của Lyney, và có thể dễ dàng động vào đạo cụ.)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa bất luận Cowell vì sao mà chết, thì anh ta vẫn hoàn toàn có đủ khả năng phạm tội.)
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh kỳ lạ trong màn biểu diễn, rất có thể là Cowell và Halsey đã xảy ra xung đột.)
Nhà Lữ Hành:
(Lyney không có ở trong đường hầm trong một phút, Cowell có thể đưa Halsey ra khỏi hộp ảo thuật ở khu vực khán giả.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng theo lời của đội hiến binh thì lúc đó không có ai ra vào. Cho dù có chuyển cô ấy đi đâu thì cũng khó mà rời khỏi.)
Nhà Lữ Hành:
(Hơn nữa nếu đi ra từ đó là sẽ ngay tầm nhìn của biết bao nhiêu khán giả, không thể không bị phát hiện...)
Paimon:
Thế nào rồi Nhà Lữ Hành, quả nhiên vẫn chưa thể hiểu được phải không?
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc Halsey đã đi đâu...
Furina:
Haha... Thì ra là vậy, chỉ là ra vẻ mà thôi. Ta cứ tưởng các người đã nắm chắc rồi chứ. Thật không ngờ các người vẫn còn đang mơ hồ như vậy.
Lyney:
Bình tĩnh một chút, nếu đi vào ngõ cụt thì hãy đổi cách nghĩ khác xem nào.
Lyney:
Cũng giống như làm ảo thuật vậy, thứ cuối cùng được phô bày ra nhất định sẽ khác xa so với thiết kế của ảo thuật gia.
Lynette:
Nếu có thể biết được cách thức làm cho Halsey mất tích...
Paimon:
Chỉ cần biết được điểm này là ngon lành rồi, nhưng đường hầm có ba cửa ra vào, cái nào cũng không khả thi...
Paimon:
Đây cũng đâu phải là làm ảo thuật. Một người sống thì đâu thể nào giống như Lynette, có thể vụt một cái là biến mất khỏi bể nước, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ là... nước?)
Furina:
Xin cho phép ta làm phiền một chút, đối thủ của ta. Các người có cảm thấy khán giả đang mất kiên nhẫn không? Ở trong Viện Ca Kịch này, không có tội lỗi nào lớn hơn là một màn biểu diễn thiếu trọn vẹn cả.
Neuvillette:
Nếu như Lyney không thể đưa ra phát ngôn nào hữu hiệu, vậy thì chúng ta sẽ phải bước vào phần quy trình tiếp theo.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã!
Bạn phân tích lại lần nữa kế hoạch gây án của Cowell và hiện trạng trong đường hầm, lần này bạn liên tưởng đến màn ảo thuật biến mất trong nước của Lynette, và bình hoa vỡ cùng vũng nước trong đường hầm...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, nếu Halsey không phải bị "bắt cóc", mà là "biến mất", vậy thì mọi thứ có thể giải thích rõ ràng rồi!
Paimon:
Cũng giống như màn ảo thuật trốn khỏi bể nước vậy, Lynette đã biến mất ngay trước mặt chúng ta, chỉ để lại trang phục.
Paimon:
Nếu có một cách gì đó có thể biến con người thành nước thì...
Furina:
Đợi đã! Hahaha, ta thật hy vọng ngươi có thể ý thức được lời nói của mình hoang đường tới mức nào.
Furina:
Người hóa thành nước sao? Đó là ảo thuật, sao lại là thật được chứ?
Furina:
Liệu có cần thiết không? Lyney của các ngươi chắc phải hiểu rõ sự thật chứ nhỉ...
Furina:
Ảo thuật dù sao cũng chỉ là ảo thuật, còn Halsey trong vụ án là biến mất thật sự đấy! Sao có thể gộp chung để nói chứ.
Lyney:
Không, nếu là như vậy... thì tôi cũng tin tưởng vào phán đoán của Nhà Lữ Hành.
Lyney:
Chân tướng nhất định tồn tại, và nếu tất cả mọi điểm bất hợp lý đều tập trung tại đây, thì lối suy luận mới sẽ được mở ra.
Lyney:
Do anh ta là nạn nhân, nên sự chú ý của chúng ta ngay từ đầu đã không đổ dồn vào anh ta.
Lyney:
Nhưng giờ đây vụ án không có tiến triển, kiểm tra hành lý của nạn nhân cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Furina:
Haiz... Khi bị dồn vào đường cùng thì cũng khó trách sẽ đưa ra những biện pháp thiếu thông minh. Theo ta thấy thì việc mở rộng điều tra một cách vô nghĩa này chỉ tổ kéo dài thời gian.
Neuvillette:
Tôi cho rằng đây là yêu cầu hợp lý của người đại diện. Nếu vụ án đang bế tắc thì việc có thêm chứng cứ sẽ tốt hơn cho việc xét xử.
Neuvillette:
Mời đội hiến binh đi điều tra vật dụng tùy thân của nạn nhân Cowell.
Một thời gian sau, đội hiến binh quay về.
Esmond:
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, nhưng chúng tôi đã thu được thông tin quan trọng, nên muốn báo cáo ngay cho quý tòa.
Esmond:
Trong hành lý của Cowell, chúng tôi đã tìm được vài ống nghiệm chứa dịch thể, mỗi ống đều có dán nhãn riêng.
Esmond:
Và từ quyển ghi chép trong túi nạn nhân, loại dịch thể đó có tên là "Nước Biển Khởi Nguyên".
Neuvillette:
"Biển Khởi Nguyên"...
Esmond:
Theo nội dung ghi chép cho thấy, Cowell thuộc một tổ chức buôn bán thuốc cấm, và có đồng phạm cùng thực hiện kế hoạch.
Esmond:
Trong ghi chép còn ghi lại rất nhiều chú thích liên quan đến việc an toàn sử dụng các chất lỏng này. Trong đó từ khóa "hòa tan" được nhắc đến nhiều lần.
Esmond:
Đồng thời có một ống nghiệm rỗng, ghi thông tin là ngày hôm qua và "Viện Ca Kịch Epiclese".
Esmond:
Trong ghi chép còn nhắc đến việc đặc tính hòa tan này chỉ có hiệu lực với người Fontaine, điều này cho thấy Halsey đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm.
Esmond:
Nên chúng tôi cho rằng, giả thuyết của bên Lyney đưa ra có đủ bằng chứng để ủng hộ.
Khán Giả Kinh Ngạc:
Đùa sao, con người thì sao lại có thể bị hòa tan thành nước chứ...?
Khán Giả Bất Ngờ:
Câu chuyện hoang đường này là thật sao?
Khán Giả Do Dự:
Đợi đã... chuyện này làm tôi nhớ tới một lời tiên tri, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Navia:
Con người có thể biến thành nước, vậy công dụng thật sự của bể nước là để che giấu vết nước sao? Cowell đã nhắm vào thiếu nữ đó...
Navia:
Đợi đã... Không lẽ! Này hai người, mau đi theo tôi.
Melus:
Đại tiểu thư, đợi đã, còn cộng sự của tiểu thư thì sao?
Navia:
Cứ đi theo tôi trước đi, tôi tin tưởng vào trực giác của tôi!
Neuvillette:
Yên lặng, yên lặng.
Neuvillette:
Mặc dù kết quả điều tra khiến mọi người kinh ngạc, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xác minh tính xác thực của manh mối này.
Neuvillette:
Với tiền đề là vẫn chưa tìm thấy cô Halsey đang mất tích, nên tòa tạm thời xem nội dung manh mối này là có cơ sở.
Neuvillette:
Phiền đội hiến binh tiếp tục điều tra theo hướng này nhé.
Neuvillette:
Anh Lyney, giả thuyết của anh đã được xác minh, mời anh tiếp tục nói.
Lyney:
Cảm ơn ngài thẩm phán.
Lyney:
Sau khi giả thuyết này được thành lập, rất nhiều manh mối tưởng không liên quan thì giờ đã có thể xâu chuỗi lại rồi.
Paimon:
Đúng vậy, ví dụ như cái móc sắt khó hiểu trước đó vậy.
Paimon:
Nghĩ kỹ lại xem nào, thủ đoạn của Cowell nhất định có liên quan đến "Nước Biển Khởi Nguyên".
Qua phân tích, bạn cho rằng hung thủ Cowell đã mượn Nước Biển Khởi Nguyên để làm Halsey bị hòa tan, hắn ta đã dùng dây móc làm vỡ bong bóng làm cho nước đổ xuống, từ đó có thể khống chế thời gian Halsey bị hòa tan, và những cơ quan này được hắn ta giấu trong lớp trong của hộp ảo thuật.
Tiếp tục xét xử
Paimon:
Lại đến lúc thám tử lừng danh Paimon phát biểu rồi!
Paimon:
Theo kế hoạch ban đầu, Cowell đã làm gì đó với dây thừng của bể nước và thiết bị quay số. Từ đó nhắm đúng mục tiêu của kế hoạch lần này.
Paimon:
Khi chiếc hộp ảo thuật có Halsey bên trong được hạ xuống, thì dây móc bị thu lại dần và đâm thủng bong bóng trên trần hộp.
Paimon:
Bong bóng được cố định bên trên phát nổ, Nước Biển Khởi Nguyên trong đó đổ xuống, làm cho Halsey bị hòa tan trong nước.
Paimon:
Sau đó Cowell đi vào trong đường hầm, đập vỡ bình hoa để che giấu nước trong đường hầm. Phần chứng cứ còn lại thì nhờ vào bể nước trên sân khấu che đi.
Paimon:
Nhưng khi ở trong đường hầm, Cowell đã gặp chuyện gì đó nằm ngoài dự kiến. Bể nước vốn dĩ dùng để che đậy chứng cứ cuối cùng lại đè chết chính mình.
Khán Giả Tán Đồng:
Có lý đó.
Khán Giả Khẳng Định:
Như vậy thì nhiều chứng cứ khiến người ta nghi ngờ đều đã được xâu chuỗi lại.
Furina:
(Thôi hỏng rồi, ngay cả mình cũng thấy phân tích của họ rất có lý. Không lẽ mình... đã đổ oan cho người ta sao? Chậc, mất mặt quá...)
Lyney:
Bây giờ xem ra chỉ còn một nghi vấn chưa lý giải được, chính là Cowell đã gặp phải chuyện gì để dẫn đến cái chết của bản thân.
Lyney:
Mà trong sổ tay của anh ta có nhắc đến chuyện còn một đồng phạm nữa. Chẳng lẽ có liên quan đến kẻ đó sao...
Neuvillette:
Đội hiến binh vừa liên hệ với tôi, nói rằng muốn cung cấp chứng cứ điều tra mới.
Neuvillette:
Mời anh ấy lên sân khấu để nói cho chúng ta nghe về tình hình sự việc.
Vaughn:
Cảm ơn ngài thẩm phán. Vừa nãy chúng tôi đã lần lượt kiểm tra hành lý của những người có liên quan đến vụ án...
Vaughn:
Và trong hành lý của anh Lyney, chúng tôi đã tìm ra được loại Nước Biển Khởi Nguyên giống với của Cowell!
Lyney:
Cái... cái gì?!
Lynette:
Không thể nào.
Furina:
Haha... Đúng là một chuyển biến đầy kịch tính. Từ một viên đạn phản công, không ngờ lại bắn ngược về chính mình...
Furina:
Nói như vậy thì mọi điểm nghi vấn đều đã được giải quyết rồi nhỉ?
Furina:
Các con dân thân ái, những vị khán giả trung thành, ta sẽ dùng suy luận của mình để đưa ra kết luận cuối cùng cho sự việc lần này.
Furina:
Lyney căn bản là không cần tham gia vào chuyện hòa tan thiếu nữ, hắn ta khi vào đường hầm rồi rời đi ngay từ lỗ thông gió.
Furina:
Đồng phạm Cowell đã giở trò với đạo cụ ảo thuật, để Nước Biển Khởi Nguyên làm cho Halsey bị hòa tan và biến mất.
Furina:
Nhưng khi Lyney quay lại thì nảy sinh ý định độc chiếm công lao này... từ đó trừ khử luôn đồng bọn của mình.
Furina:
Cuối cùng thì Lyney đánh Cowell bất tỉnh, thủ đoạn ban đầu vốn chỉ định dùng để che giấu vết tích, giờ đã biến thành công cụ giết người.
Furina:
Ta thực sự không muốn đưa ra kết luận tàn khốc và thẳng thừng như thế, nhưng Fatui chắc cũng chính là một tổ chức máu lạnh và vô tình vô nghĩa như vậy...
Furina:
Lyney, ta nói đúng chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Chứng cứ đã dùng hết rồi, không còn cách nào phản bác nữa.)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ... chỉ có thể dừng lại tại đây thôi sao?)
Paimon:
Hic... Không nghĩ ra được, hình như đúng là không còn cách nào phản bác nữa rồi...
Paimon:
Chứng cứ mới về Nước Biển Khởi Nguyên đã quá thuyết phục rồi. Nhưng tại sao bây giờ mới đưa ra chứng cứ này chứ? Kỳ lạ quá...
Furina:
Được rồi, bao nhiêu cặp mắt ở đây đều đã chứng kiến rồi, suy luận của ta quá hoàn hảo mà.
Furina:
Ta nghĩ... đến đây "hạ màn" được rồi nhỉ.
Furina:
Ngài thẩm phán cao quý vạn người kính nể, theo ý của ngài thì chắc bây giờ sẽ...
Navia:
Các vị, xin ngừng lại một chút nghe tôi nói một câu!
Neuvillette:
Quý cô đây, xin hãy tôn trọng trật tự xét xử, đừng lớn tiếng làm ồn.
Navia:
Đừng vội, tôi nói như vậy chắc chắn có cái lý của tôi. Nghe biện luận tới lui chắc mọi người cũng mệt rồi, mọi người có muốn xem một màn ảo thuật không?
Navia:
Một màn ảo thuật có thể khiến thiếu nữ "đã biến mất" xuất hiện trở lại trước mặt chúng ta. Nhờ vào anh rồi đó, Lyney.
Khán Giả Bối Rối:
Cô... cô ấy đang nói gì vậy?
Lyney:
Chắc sẽ khiến cho cô thất vọng rồi. Việc tạo ra kỳ tích thế này không nằm trong phạm trù mà một ảo thuật gia như tôi có thể làm được.
Navia:
Này, ảo thuật gia đại tài. Việc sở trường nhất của ảo thuật chính là làm rối loạn giác quan, đúng không? Ảo thuật trong mắt mọi người luôn là đem giấu đi chân tướng, và đem điều giả tưởng nhưng thú vị đến cho mọi người.
Navia:
Nhưng khi tất cả mọi người đều xem những giả tưởng này như chân tướng, vậy nói không chừng ảo thuật sẽ có thể đem chân tướng thật sự về với mọi người thì sao?
Navia:
...Màn ảo thuật đó mới xứng danh là tiết mục đặc sắc nhất, phù hợp nhất với "màn kết" của hôm nay, đúng chứ?
Navia:
Nào, Lyney, Lynette. Hãy làm lại một lần nữa. Yên tâm đi, Spina di Rosula đã sắp xếp hết cho các vị rồi.
Navia:
Các vị là điểm nhấn trên sân khấu, cũng chính là người đã tạo ra màn ảo thuật. Vậy thì màn biểu diễn cuối cùng phải giao cho các vị mới được chứ.
Lyney:
Tôi hiểu rồi.
Lyney:
(Tách...)
Lynette:
(Tada...)
Hộp ảo thuật mở ra, thiếu nữ vốn đã mất tích đột nhiên lại xuất hiện.
???:
...À ừm, xin lỗi vì đã làm phiền.
Khán Giả Kinh Ngạc:
Chẳng lẽ đây chính là Halsey đã mất tích sao? Chuyện con người có thể hòa tan gì đó quả nhiên là giả phải không?
???:
Tôi nói rõ trước nhé, chính là người này nói với tôi là nếu chịu ra tòa làm chứng, thì tôi có thể lấy công chuộc tội, giảm bớt tội danh, nên tôi mới tới thôi...
???:
Lúc nãy tôi đã luôn nấp ở bên ngoài để nghe buổi xét xử này. Tôi rất sợ, tưởng rằng đây vốn dĩ là buổi xét xử tôi chứ...
???:
Cho nên tôi vẫn còn mừng thầm vì không có ai để ý đến. Nhưng không ngờ lại bị cô ấy tóm gọn.
Navia:
Haha, đừng có mà xem thường ba người chúng tôi nhé.
???:
Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ... Haiz, tóm lại, xin lỗi, Cowell là do tôi giết.
Furina:
Cái gì? Hả? Tại sao chứ?
Liliane:
Tôi không phải tên là Halsey, tên của tôi là Liliane, quê ở Mondstadt.
Liliane:
Tôi nghe nói màn biểu diễn của Lyney rất lợi hại, nhưng tôi lại bỏ lỡ thời gian mua vé. Vì vậy tôi đã trộm lấy một tấm vé.
Liliane:
Đây là nghề của tôi, chuyện trộm vặt cũng như cơm bữa, chưa từng bị bắt qua lần nào...
Liliane:
Nhưng mấy ngày trước ở Cảng Romaritime, tôi đã bị để mắt đến, khó khăn lắm tôi mới chạy thoát được. Lúc đó trong số những người truy đuổi cũng có Lyney.
Paimon:
Hèn chi tôi thấy sao quen mặt thế, hóa ra tên trộm lúc đó chính là cô!
Paimon:
Tôi nhớ lúc đó Lyney còn khen tay nghề của cô rất khá.
Liliane:
Ừm, tôi cứ tưởng chuyện đó đã xong rồi. Nhưng lúc tôi vào xem biểu diễn thì không ngờ máy quay số đó lại chọn trúng tôi.
Liliane:
Anh ta còn nói cái gì mà "Pháo Đài Meropide"... Đó là nhà tù mà. Tôi sợ chết khiếp, còn tưởng là đã bị vạch trần rồi.
Liliane:
Tôi giả vờ như phối hợp biểu diễn để tìm thời cơ bỏ trốn... Sau đó tôi bị nước tưới ướt nhẹp, rồi lại có người nhảy vào đường hầm muốn bắt tôi...
Liliane:
...Tôi không muốn bị bắt, nên đã đánh ngất anh ta rồi bỏ vào trong hộp.
Liliane:
Tôi cũng không có chỗ nào để trốn, nên đành thay trang phục rồi trốn trong chiếc rương đựng phục trang biểu diễn.
Liliane:
Mãi cho đến khi người đầu tiên của đội hiến binh đến hiện trường, tôi mới thừa cơ lẻn ra ngoài và trốn trong Viện Ca Kịch.
Paimon:
Có thể trốn trong đó sao?
Liliane:
Nhưng tôi xin thề, tôi tuyệt đối không biết là bể nước sẽ rơi xuống, tuyệt đối không biết!
Liliane:
Nếu biết có chuyện thế này thì tôi sẽ không bỏ anh ta vào trong hộp ảo thuật đâu! Tôi chỉ trộm tài sản chứ không giết người!
Paimon:
Như vậy thì... toàn bộ sự việc đã được làm rõ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đã đến lúc phản bác lại suy luận trước đây của Thủy Thần rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Lần này phải nhìn từ góc độ của Liliane để tái hiện lại toàn bộ quá trình vụ án.)
Bạn nhớ lại tiếng động lạ trong buổi biểu diễn, nhận định rằng người tạo ra tiếng động đó là người khác.
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh kỳ lạ đó không phải là tiếng đánh nhau, mà là Liliane giật mình nên phá cửa chạy ra.)
Bạn nhớ lại bình hoa bị vỡ trong đường hầm, nhận định rằng đây là vết tích sau cuộc ẩu đả.
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ xem ra nước trong bình hoa không phải dùng để che giấu vết nước, mà là Liliane và Cowell trong lúc giằng co đã bất cẩn làm vỡ...)
Bạn nhớ lại trang phục của thiếu nữ trong đường hầm, nhận định rằng đây mới là chuyện mà Halsey đã làm trong đường hầm.
Nhà Lữ Hành:
(Liliane sợ rằng cứ thế mà đi ra thì sẽ bị phát hiện, nên đã thay đồ và nấp trong đường hầm chờ thời cơ... Không hổ danh là kẻ trộm giàu kinh nghiệm.)
Tiếp tục xét xử
Paimon:
Tèn ten, đã đến lúc thám tử lừng danh Paimon xuất hiện!
Paimon:
Liliane vô tình bị chọn trúng, nên rơi vào trạng thái hoảng sợ.
Paimon:
Sau khi vào đường hầm, đột nhiên bị dội nước vào đầu lại càng hoảng sợ hơn. Thế là cô ấy đá cửa chạy ra, nên đã phát ra âm thanh mà chúng ta nghe thấy.
Paimon:
Lúc này, Cowell nghe thấy tiếng động lạ bèn nhảy xuống đường hầm, phát hiện ra Liliane không bị hòa tan theo kế hoạch.
Paimon:
Do Cowell không biết rằng, Liliane không phải người Fontaine, mà chỉ là một kẻ đã trộm vé để vào xem biểu diễn.
Paimon:
Cowell tưởng rằng Nước Biển Khởi Nguyên cần có thời gian để hiệu lực, nên muốn khống chế để đẩy Liliane trở vào trong hộp.
Paimon:
Trong khi giằng co, hai người đã đụng vỡ bình hoa, và Liliane đã đánh Cowell bất tỉnh, rồi bỏ anh ta vào trong hộp.
Paimon:
Không có nơi nào để trốn, cô ấy đành thay bộ đồ rồi nấp vào trong rương phục trang, chờ cho buổi diễn kết thúc.
Paimon:
Bởi vì từ lúc đó trở đi, nếu muốn rời khỏi Viện Ca Kịch thì phải bị đội hiến binh kiểm tra, cho nên hai hôm nay cô ấy vẫn bị kẹt trong Viện Ca Kịch.
Navia:
Lúc chúng ta ăn macaron và trò chuyện thì bị thiếu mất hai cái, chính là do cô ấy đói quá nên đã lấy trộm. Đúng là tên trộm thiên tài mà.
Paimon:
Vậy là những chuyện đã xảy ra trong đường hầm đều đã rõ ràng rồi!
Khán Giả Tỉnh Ngộ:
Hóa ra là vậy...
Khán Giả Vỗ Tay:
Hay lắm, hay lắm!
Neuvillette:
Về những gì mà phía anh Lyney đề ra, xin hỏi cô Furina có ý kiến gì khác không?
Furina:
Ta, ta... ưm...
Neuvillette:
Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, cô Furina. Sẵn tiện xin nhắc nhở một điều, trước khi buổi xét xử kết thúc thì bên khởi tố không được phép rời khỏi.
Furina:
Sao anh biết tôi đang nghĩ gì thế?!
Furina:
Haiz, không có ý kiến gì khác nữa. Ta thua rồi, thiệt tình, những lúc thế này không cần hỏi ta cũng được mà! Chừa cho ta chút thể diện đi chứ.
Paimon:
Trông cô ấy như quả bong bóng bị xì hơi vậy, ỉu xìu luôn rồi kìa.
Neuvillette:
Nếu đã không có ý kiến, vậy thẩm phán tối cao của Fontaine là tôi sẽ thuật lại một lượt đầu đuôi của vụ án này cho các vị có mặt tại đây.
Neuvillette:
Cowell, người gây án thực sự của vụ án thiếu nữ mất tích, đã chọn ra mục tiêu từ trong danh sách khán giả.
Neuvillette:
Chỉ cần tác động đôi chút vào máy quay số, là sẽ đảm bảo chọn đúng thiếu nữ đã nhắm vào.
Neuvillette:
Để có thể che đậy dấu tích khi gây án, Cowell đã nghĩ đến việc cho bể nước rơi xuống để che giấu vết nước còn lại sau khi thiếu nữ bị hòa tan.
Neuvillette:
Thế là anh ta đã giở trò với dây thừng treo bể nước, lợi dụng pháo hoa lúc kết thúc biểu diễn để làm rơi bể nước, che đậy dấu vết.
Neuvillette:
Về "Nước Biển Khởi Nguyên" dùng để hòa tan thiếu nữ. Trong giai đoạn chuẩn bị đã được đựng trong bong bóng đặt ở phía trên chiếc hộp.
Neuvillette:
Cuối cùng, lúc Cowell đưa thiếu nữ vào trong hộp ảo thuật, anh ta đã nhét dây móc đã chuẩn bị sẵn vào khe cửa.
Neuvillette:
Khi màn ảo thuật chính thức bắt đầu, hộp ảo thuật có thiếu nữ được đưa vào đường hầm, dây móc dần bị thu lại và rạch vào bong bóng có chứa "Nước Biển Khởi Nguyên".
Neuvillette:
Theo kế hoạch ban đầu, thiếu nữ sẽ bị hòa tan vào lúc này. Nhưng Liliane không phải là người Fontaine, nên đã thoát khỏi hộp và gây ra tiếng động lớn.
Neuvillette:
Cowell biết đã có chuyện, nên nhảy vào đường hầm rồi bắt gặp Liliane. Tưởng rằng "Nước Biển Khởi Nguyên" chưa phát huy tác dụng, nên quyết định tiếp tục làm theo kế hoạch.
Neuvillette:
Nhưng đối phương lợi hại hơn. Sau một hồi giằng co, Cowell đã bị đánh ngất và bỏ vào trong hộp ảo thuật, trở thành người bị hại sau cùng.
Neuvillette:
Liliane thì như những gì cô ấy đã nói, thay đổi trang phục và nấp trong đường hầm. Đợi đến khi màn ảo thuật kết thúc hoàn toàn mới trốn vào nơi khác trong Viện Ca Kịch.
Neuvillette:
Còn Lyney, trong quãng thời gian đó đã ở trong mật thất của Viện Ca Kịch. Hoàn toàn không hay biết về chuyện đã xảy ra trong đường hầm.
Neuvillette:
Từ tổng thể vụ án cho thấy, người bị khởi tố là anh Lyney đây hoàn toàn vô tội.
Paimon:
Quá tốt rồi, Lyney, Lynette!
Neuvillette:
Nhưng việc mà Liliane và Lyney đã làm, vẫn cần phải mở một cuộc điều tra riêng...
Neuvillette:
Còn vụ án này, đã có thể giao cho Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết để đưa ra quyết định cuối cùng rồi.
Neuvillette:
Từ đây, tôi chính thức tuyên bố, Lyney và Lynette vô tội!
Paimon:
Thám tử lừng danh Paimon đã hoàn toàn chiến thắng!
Navia:
Làm tốt lắm, cộng sự!
Lynette:
Cảm ơn mọi người, thật sự rất cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Đừng ăn mừng vội.
Neuvillette:
Tiếp theo đây, xin mời hiến binh Vaughn giải thích đôi chút.
Neuvillette:
Sao anh lại thu được "Nước Biển Khởi Nguyên" trong hành lý của Lyney?
Furina:
Đúng, đúng đó, dám làm ta phán đoán sai. Không lẽ ngươi muốn ngụy tạo bằng chứng trước tòa sao?
Neuvillette:
Đồng bọn được nhắc đến trong ghi chép của Cowell, chắc không phải là Lyney, mà là anh đúng không?
Vaughn:
Tôi, tôi...
Neuvillette:
Anh chắc cũng rõ là bản thân phải làm gì để được giảm nhẹ tội danh rồi chứ?
Furina:
Mau khai ra, nếu không sẽ cho ngươi cả đời đi làm bạn với "Phiếu Đặc Cách" đó!
Vaughn:
Tôi, tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi!
Vaughn:
Chúng tôi phải để cho Lyney gánh lấy trách nhiệm trong vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt", đẩy sự nghi ngờ về phía Fatui. Sếp nói đây là cơ hội tốt nhất.
Neuvillette:
Kế hoạch bại lộ, bí mật của "Nước Biển Khởi Nguyên" đã bị phơi bày. Sếp của anh chắc sẽ xem anh như cái gai trong mắt nhỉ?
Neuvillette:
Sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ chính là khai ra toàn bộ để có được sự bảo vệ từ đội hiến binh.
Vaughn:
Tôi khai, tôi sẽ khai hết!
Vaughn:
Chuyện "Nước Biển Khởi Nguyên" có thể hòa tan con người là do sếp chúng tôi phát hiện ra.
Vaughn:
Thứ này còn có thể làm thành thuốc. Khi pha đến độ cực loãng, uống vào còn có thể khiến người ta hưng phấn và không thể dứt được.
Vaughn:
Chúng tôi kinh doanh vụ này và kiếm được rất nhiều tiền. Vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" cũng là một trong những kế hoạch của sếp. À, sếp của chúng tôi chính là... là...
Vaughn:
Aaaaaaaah...!
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, khi Vaughn sắp nói ra tên của kẻ đứng sau, thì cơ thể anh ta đột nhiên tan thành nước...
Đám Đông:
!!!
Paimon:
Ối...?!
Nhà Lữ Hành:
Hóa thành nước rồi.
Lyney:
Bị diệt khẩu rồi sao.
Navia:
Không hổ danh là hung thủ ẩn mình, ra tay tàn độc thật.
Neuvillette:
Thật thâm độc.
Neuvillette:
Tất cả mọi người ở đây, hãy hợp tác cho cuộc điều tra ngay lập tức.
Thế nhưng, hiện trường ngoài chất lỏng mà Vaughn đã hóa thành thì không còn bất kỳ manh mối nào cả.
Nói chuyện với Lyney
Paimon:
Chúng ta... cứ vậy mà về sao?
Paimon:
Tuy nói là vậy...
Lyney:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Đợi chút đã...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Lyney...
Lyney:
Tôi hiểu giờ có thể cậu đang không muốn nói chuyện với tôi, hay thậm chí là không muốn thấy mặt tôi nữa...
Lyney:
Nhưng khi biết tôi là Fatui mà hai vị vẫn giúp tôi biện hộ đến cùng... Hãy cho phép tôi nói một lời cảm ơn.
Lyney:
...Vậy sao, nhưng dù thế nào thì tôi cũng hy vọng là có cơ hội để giải thích rõ ràng.
Lyney:
Tôi tiếp cận cậu hoàn toàn không có mục đích hay ác ý gì, tôi chỉ lấy tư cách cá nhân là "Lyney" thôi.
Lyney:
Tôi ở phía Fatui là do mục tiêu của Căn Nhà Hơi Ấm phù hợp với mục tiêu của một đứa trẻ mồ côi như tôi. Chỉ thế thôi.
Lyney:
Năm đó, khi "cha" tôi, cũng chính là ngài Arlecchino chiêu mộ tôi cũng là vì lý do này...
Paimon:
Arlecchino... Đó là Quan Chấp Hành Fatui đúng không? Tôi đã sớm nghe nói đó là người đứng sau Căn Nhà Hơi Ấm rồi. Thì ra Arlecchino chính là "cha" mà anh nói.
Lyney:
Đúng vậy, nếu đã nói đến đây rồi, không biết các vị có đồng ý nghe tiếp câu chuyện về tôi không...
Lyney:
Năm đó khi cha mẹ qua đời, tôi và Lynette chỉ có thể lang thang khắp nơi.
Lyney:
Để mưu sinh, tôi đã lén quan sát một nhà ảo thuật biểu diễn trên đường. Tôi xem hết mấy ngày, cuối cùng cũng luyện ra được thủ pháp linh hoạt như bây giờ.
Lyney:
Tôi dẫn theo em gái đi dạo vài con phố, cuối cùng cũng tìm được một góc náo nhiệt để biểu diễn ảo thuật.
Lyney:
Không ngờ màn biểu diễn của tôi rất được chào đón, cho nên vấn đề ăn no đã được giải quyết. Nhưng tôi cũng không muốn tôi và em gái phải lang thang đây đó mãi.
Lyney:
Không lâu sau, có một quý tộc đã tìm đến tôi, nói là muốn nhận chúng tôi làm con nuôi sau khi trông thấy màn biểu diễn đó.
Paimon:
Từ mồ côi đổi đời thành con nuôi quý tộc nhanh vậy sao?
Lyney:
Ban đầu tôi cũng nghĩ là may mắn đã đứng về phía chúng tôi, từ giờ đã có thể tạm biệt cuộc sống khổ cực.
Lyney:
Nhưng dần dần tôi mới phát hiện, nói là "con nuôi" thôi, nhưng thực ra là nhắm vào tài năng ảo thuật của tôi...
Lyney:
Người đó dẫn theo tôi đến các buổi tiệc để thu hút sự chú ý, từ đó mà mở rộng mối quan hệ của bản thân.
Paimon:
Nhưng có vẻ... cũng không tệ mà? Ít nhất thì không cần phải lang thang nữa...
Lyney:
Haha, sau đó tôi mới ý thức được là tên quý tộc đó độc ác hơn tôi tưởng.
Lyney:
Có lần sau khi biểu diễn xong, tôi phát hiện Lynette về khác chuyến xe với tôi.
Lyney:
Tôi về nhà đã lâu mà không thấy Lynette trở về. Tôi liền xông vào phòng của tên quý tộc đó và hỏi em gái tôi đâu...
Lyney:
Câu trả lời mà tôi nhận được là... "Có một nhân vật lớn đã để ý đến nó, nên ta đã tặng nó đi làm quà rồi. Ngươi đi tìm đứa trợ thủ khác là vẫn làm ảo thuật được mà đúng không?"
Paimon:
Ối... Không lẽ tên đó định...
Paimon:
Pháp luật của Fontaine không thể trừng phạt loại người này sao?
Lyney:
Người ngoài nhìn vào thì đây chỉ đơn thuần là mối quan hệ "nhận nuôi" thôi. Với lại chúng có rất nhiều cách để tránh né điều tra.
Lyney:
Sau khi tôi hỏi được vị trí dinh thự của "nhân vật lớn" đó, liền khởi hành ngay trong đêm... Nhưng trong lúc tôi né tránh canh gác và trèo tường vào thì...
Lyney:
Chỉ thấy dưới ánh trăng nền đất toàn là máu... và hình bóng của "Arlecchino" đang đứng trong bóng tối.
Paimon:
Arlecchino đã xử lý tên đó rồi sao...
Lyney:
Ừm, ngài Arlecchino đã cứu được Lynette trước khi em ấy bị xâm hại. Chúng tôi còn phát hiện ra nhiều bé gái trong tầng hầm nữa, đều là những cô nhi lang thang.
Lyney:
"Cha"... À không, ngài Arlecchino có lẽ đã nhìn thấy tư chất nào đó của tôi, nên đã đưa cho tôi một lời mời...
Lyney:
"Cậu có chung lợi ích với chúng tôi, Căn Nhà Hơi Ấm hoan nghênh cậu. Nơi này mãi mãi không bao giờ phản bội cậu, cũng mãi mãi không cho phép sự phản bội."
Lyney:
Tôi khi đó vừa mới bị quý tộc phản bội, nên nhất thời khó mà tin tưởng cô ấy.
Lyney:
Nhưng cũng rất nhanh, ngài Arlecchino đã giải quyết cả tên quý tộc đó, trả tự do cho tôi.
Paimon:
Thế là anh và em gái đã gia nhập vào Căn Nhà Hơi Ấm sao?
Lyney:
Arlecchino... tự có kế hoạch của ngài ấy.
Lyney:
Ngài ấy đã được nữ hoàng của Snezhnaya phê chuẩn. Sau khi đoạt được Gnosis, ngài ấy sẽ ưu tiên dùng sức mạnh của nó để thử giải trừ lời tiên tri, cứu lấy Fontaine.
Paimon:
Cô ta cũng tin lời tiên tri này là thật sao?
Lyney:
Ừm, mọi người trong Căn Nhà Hơi Ấm đều đã được huy động để đối phó với nguy cơ của lời tiên tri này rồi.
Lyney:
Vả lại, vụ án lần này cũng đã chứng minh người Fontaine có thể bị hóa thành nước, củng cố thêm cho lời tiên tri này...
Lyney:
Mọi người trong Khách Sạn Bouffes d'ete, bao gồm cả ngài Arlecchino đều là người Fontaine. Chúng tôi phải bảo vệ quê hương của mình.
Lyney:
Dẫu sao thì đối với cô nhi chúng tôi mà nói, ngoài "người nhà" ra thì trên thế giới này chỉ còn lại "quê hương" thôi.
Paimon:
Từ việc nhỏ như phát Túi Ảo Thuật, cho đến việc lớn như trộm Gnosis, đều là vì để ứng phó với lời tiên tri sao...
Lyney:
Không sao, tôi hiểu mà. Tôi chỉ nói ra những điều tôi muốn nói thôi.
Lyney:
Tôi cũng hy vọng cậu hiểu là cho dù tôi thuộc về Căn Nhà Hơi Ấm, nhưng tôi cũng không mất đi khả năng phán đoán của mình. Tôi biết bản thân đang làm điều đúng đắn.
Lyney:
Sau này nếu có gì cần thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ lấy danh nghĩa "Lyney" ra để trợ giúp.
Paimon:
Tạm biệt... Lyney.
Rời khỏi Viện Ca Kịch
Navia:
Ấy...! Đợi đã, cuối cùng cũng tìm được rồi. Sao phiên tòa khép lại mà hai người đã đi mất thế.
Paimon:
Navia, cô tìm chúng tôi sao?
Navia:
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, tôi cảm thấy chúng ta đã đến gần hơn với vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" rồi, đúng chứ?
Navia:
Hửm? Sao vậy cộng sự.
Paimon:
Vả lại, vụ án kéo dài hàng chục năm này, liệu có thể dựa vào chúng tôi để giải quyết sao...?
Paimon:
Nếu giờ đã có manh mối mới, vậy thì người của Thủy Thần chắc sẽ dựa theo đó mà giải quyết chứ nhỉ?
Navia:
À...
Navia:
Vậy sao... ừm... tuy nghe hai vị nói thì có hơi bất ngờ. Nhưng cũng phải, dẫu sao hai vị cũng chỉ là nhà lữ hành vừa đến Fontaine không lâu...
Navia:
Xin lỗi, cũng do tôi tự mình nghĩ nhiều rồi.
Paimon:
Navia, đừng nói như vậy...
Navia:
Haiz... Thời gian được cùng hai vị điều tra thật sự rất vui. Nói sao nhỉ...
Navia:
Giống như dòng nước mới chảy vào vũng lầy vậy. Truyền vào niềm hy vọng mới, khiến cho hình bóng phản chiếu trong nước trở nên rõ rệt hơn.
Navia:
Haha... Con người tôi hay nhung nhớ chuyện xưa lắm, đừng lấy làm lạ nhé...
Navia:
À đúng rồi, tiệc chia tay! Chúng ta đi ăn một bữa tiệc chia tay nha?
Paimon:
Ơ? Phải vậy luôn sao... Xem ra cô thật sự nghiêm túc về mối quan hệ giữa chúng ta nhỉ.
Navia:
Chỉ là tôi thích để lại một dấu chấm câu thật hoàn hảo cho từng đoạn ký ức quan trọng thôi, không muốn phải nuối tiếc.
Navia:
Hơn nữa chỉ là bữa ăn thôi mà, chắc không làm mất quá nhiều thời gian của các vị đâu.
Paimon:
Thực ra chỉ cần Navia mời là tôi đã sẵn lòng đi rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu.
Navia:
Haha, vậy thì tốt. Vậy chúng ta quay về Đại Sảnh Fontaine trước, rồi sau đó cùng đến Khách Sạn Debord nhé? Chắc sẽ vừa kịp giờ ăn tối đó.
Paimon:
Được thôi, tiệc chia tay!