arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 3 Màn 6
Caribert
Masrur ở Cảng Ormos đang rầu vì một lá thư có địa chỉ mơ hồ...
Nói chuyện với Masrur
Masrur:
Ấy? Bạn chính là Nhà Lữ Hành tóc vàng đang đi khắp các quốc gia đó sao?
Paimon:
Sao vậy? Anh tìm chúng tôi có chuyện gì à?
Masrur:
Tốt quá rồi, tôi đang rầu vì không biết phải làm sao để tìm được bạn đây. Trong tay tôi có một bức thư gửi cho bạn, là gửi từ nước ngoài đó...
Masrur:
Cái tên đó đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống thư của chúng tôi, lấy được quyền lợi đảm bảo "Thư Chắc Chắn Gửi Đến", rồi điền một địa chỉ vô cùng mơ hồ.
Paimon:
Muốn gửi thư cho chúng tôi thì đúng là khó thật, dù sao thì chúng tôi cũng đi lang thang khắp nơi mà, trừ khi chúng tôi tự mình đi kiểm tra hòm thư thôi...
Paimon:
Vậy rốt cuộc địa chỉ mà người đó viết là như thế nào vậy?
Masrur:
Ừm... Anh ta viết là "ở bên cạnh tinh linh nhỏ tóc trắng biết bay".
Paimon:
Hả! Là đang nói tôi sao!?
Masrur:
Haiz, vậy mới nói, vả lại nếu như chúng tôi không gửi đi được thì phải đền tiền cho anh ta theo điều khoản đó...
Masrur:
Đúng là bị anh ta bày mưu tính kế mà, nhưng số tôi cũng may mắn, nên có thể gặp được các bạn ở đây.
Masrur:
Được rồi, mau lấy đi đi.
Paimon:
Tôi cũng muốn xem thử xem người đó là ai!
Các bạn chú ý thấy phần chữ ký trong thư đề tên của Kaeya.
Paimon:
Kaeya sao! Thì ra anh ta đã đến Sumeru... Hừm, người bày mưu tính kế quả nhiên là anh ta.
Paimon:
Từ nội dung bức thư cho thấy... anh ta hình như cũng không hy vọng gì bức thư này có thể gửi đến đúng nơi được...
Paimon:
Ừm, hoặc cũng có thể nói, nếu như bức thư này thật sự gửi đến được, vậy đó chính là vận mệnh an bài để chúng ta đi gặp anh ta, đúng không?
Paimon:
Được rồi, gặp gỡ bạn cũ cũng xem như là một chuyện vui mà.
Paimon:
Trong thư có ghi mỗi buổi chiều anh ấy đều ở Quán Cơm Djafar, vậy chúng ta đợi đến chiều rồi đến đó nhé?
Đợi đến chiều hôm sau (16:00-18:00)
Paimon:
Lúc này chắc Kaeya đang ở Quán Cơm Djafar rồi, chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi!
Đến Quán Cơm Djafar tìm Kaeya
Kaeya:
...Chủ quán, thêm một ly mà tôi chưa uống qua nào.
Eymen:
À ừm... Anh gì ơi, rượu của quán tôi anh sớm đã uống qua hết rồi mà...
Kaeya:
Đúng nhỉ, được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi, đúng lúc tôi cũng có chút việc...
Paimon:
Kaeya! Anh quả nhiên đang ở đây, tôi còn suy nghĩ là không biết anh có chơi khăm chúng tôi nữa không đấy!
Kaeya:
Yo, Paimon, Nhà Lữ Hành, xem ra thần linh vẫn đang chiếu cố cho tôi nhỉ. Tôi mong gặp hai vị như vậy thì sao mà chơi khăm hai vị được chứ. Hahaha...
Paimon:
Nói chứ, không phải anh đang đi công tác sao, cứ la cà ở quán rượu như vậy, không sợ khi về bị đội trưởng Jean mắng hả?
Kaeya:
Hahaha... Tôi sợ đội trưởng Jean như vậy thì sao dám làm ra những chuyện khiến cô ấy không vui chứ?
Kaeya:
Thực ra lần này tôi đến Sumeru là để khảo sát ngành rượu ở đây. Việc tôi có mặt ở quán này cũng là đang làm việc đó.
Kaeya:
Ai cũng biết gia vị ở Sumeru nổi tiếng thế nào mà. Với lại dạo trước nơi này vừa phát minh ra một loại rượu pha gia vị, rất được ưa chuộng.
Kaeya:
Cho nên Đội Kỵ Sĩ liền phái một người biết thưởng thức rượu như tôi đến đây xem thử xem có ngon như lời đồn không.
Paimon:
Vậy kết quả thế nào?
Kaeya:
Kết quả thì... tôi đã bàn chuyện hợp tác với vài vị thương nhân gia vị ở Cảng Ormos rồi.
Paimon:
Ừm, nghe có vẻ như là một cơ hội tốt để kinh doanh nhỉ, quả này chắc lão gia Diluc và Tửu Trang Dawn lại kiếm được một khoản rồi đúng không?
Kaeya:
Chuyện này sao... Mối làm ăn này có đến được với Tửu Trang Dawn hay không thì còn phải xem tâm trạng của tôi nữa. Hahaha...
Paimon:
Này! Lấy việc công trả thù riêng là không nên đâu nhé!
Nhà Lữ Hành:
Kaeya trước đây từng đến Sumeru sao?
Kaeya:
Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
Nhà Lữ Hành:
Thấy anh một mình đến đây khảo sát, trông có vẻ như rất quen thuộc.
Kaeya:
Tinh mắt đấy. Quen thuộc thì... chưa đến nỗi, chỉ là khi tôi còn nhỏ đã từng lén đến đây thôi...
Kaeya:
...
Paimon:
Hửm? Vậy sau đó thì sao?
Kaeya:
Ừm... Liệu tôi có nên kể tiếp không nhỉ? Tuy tôi tìm hai người để "ôn lại chuyện cũ", nhưng đây lại là "chuyện cũ" của cá nhân tôi.
Kaeya:
Được rồi, nếu hai người thích nghe thì... Lúc tôi còn rất nhỏ, vừa mới được Tửu Trang Dawn nhận nuôi chưa lâu.
Kaeya:
Có lần trong cuộc thương thảo của cha nuôi, tôi nghe lén được là họ muốn phái thương đội đến Sumeru.
Kaeya:
Cậu biết đấy, bất kỳ ai cũng sẽ tò mò về quê hương của mình mà. Còn quê hương của tôi... Khaenri'ah, nghe nói từng tồn tại ở sâu dưới lòng đất gần Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
Khaenri'ah...
Kaeya:
Thế là tôi đã lén trốn trong xe hàng, theo chân thương đội đến Sumeru...
Kaeya:
Nhưng cũng rất nhanh thôi, chuyện tôi mất tích đã truyền từ tửu trang đến tận thương đội. Mọi người tìm ra tôi, và tôi đã bị cha nuôi đích thân bắt về.
Kaeya:
Thật xin lỗi, đây không phải là chuyện ly kỳ hay giật gân gì cả, haha...
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì... anh hiểu được bao nhiêu về Khaenri'ah?
Kaeya:
Nói thật thì không nhiều. Đến thông tin Khaenri'ah ở rất gần Sumeru cũng là do tôi tự mình tìm đọc được hồi còn rất nhỏ.
Kaeya:
Khi lớn lên, cuộc sống của tôi càng ngày càng ít tiếp xúc với những thứ về Khaenri'ah, nên dần dần tôi cũng không còn để ý nữa.
Kaeya:
Tôi đã từng nghĩ, có thể tôi đã kế thừa một loại "trách nhiệm" gì đó từ cha ruột...
Kaeya:
Nhưng sau đó lại nghĩ, cha ruột để tôi lại ở một thành bang hòa bình tự do như Mondstadt, có thể là hy vọng tôi được sống tiếp...
Kaeya:
Để tôi có thể cắt đứt với "sự việc nào đó"... Đương nhiên, nếu có thể sống vui vẻ được thì sẽ càng tốt.
Kaeya:
...Đây đều là suy nghĩ của tôi. Nói chung thì tôi không thể cung cấp được thông tin gì có ích cho cậu rồi.
Kaeya:
Thứ bây giờ có thể xem là liên quan giữa tôi và Khaenri'ah, chắc chỉ có cái họ "Alberich" này mà thôi.
Một gương mặt quen thuộc đã tham gia vào cuộc nói chuyện của các bạn.
Dainsleif:
...Chủ quán, một ly "Cái Chết Chiều" nhé.
Nhà Lữ Hành:
...?
Dainsleif:
Không biết anh đây có hiểu rõ... "Alberich" nghĩa là gì không?
Paimon:
D...Dainsleif!
Kaeya:
...Cuối cùng cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện chứ không nghe lén nữa à? Tôi có gặp qua anh ở Mondstadt, anh là Dainsleif... đúng chứ?
Dainsleif:
Nếu anh đã có ấn tượng với tôi, vậy đây cũng xem như là gặp lại nhau rồi. Kaeya Alberich... hậu duệ của người sáng lập Giáo Đoàn Vực Sâu...
Kaeya:
...
Nhà Lữ Hành:
Giáo Đoàn Vực Sâu...?
Paimon:
Sao lại!?
Dainsleif:
Trước đây có vẻ như anh không rõ chuyện này nhỉ, Kaeya? Nếu không thì anh sẽ không ngang nhiên công khai cái họ này ra rồi.
Kaeya:
Ây da, thì ra cái họ này phiền phức như vậy sao, vậy cũng xem như chứng thực được suy đoán trước đây của tôi. Đây chính là lý do mà cha tôi đã để tôi lại ở Mondstadt sao...
Dainsleif:
Không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, lại còn không mảy may nghi ngờ nữa...
Kaeya:
Có thể do cách nói này đã giải được một số nghi vấn của tôi chăng. Vả lại... tôi nhận ra con mắt của anh...
Kaeya:
Huyết thống của anh là của người Khaenri'ah chính thống, đúng chứ?
Dainsleif:
Thông minh đấy, vậy cho phép tôi nói thẳng. Tôi hy vọng anh có thể giữ được lý tưởng của hiện tại, đừng làm trái những lời ban nãy vừa nói với Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Kaeya... Chắc anh không có liên quan gì đến người của Giáo Đoàn Vực Sâu đâu nhỉ...
Kaeya:
Này, sao chủ đề của chúng ta lại đột nhiên nghiêm túc như thế rồi, một người Mondstadt như tôi không quen với bầu không khí này đâu đó...
Kaeya:
Biết được nguồn gốc huyết mạch thì sao chứ? Nhà Lữ Hành, bộ tôi giống như người sẽ bị huyết mạch trói buộc lắm sao?
Kaeya:
Yên tâm đi, cũng như trước đây thôi, khi có cơ hội thì tôi sẽ rất thẳng tay giáo huấn đám Giáo Đoàn Vực Sâu đó.
Kaeya:
Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi có hẹn bàn chuyện làm ăn với một vị thương nhân gia vị rồi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé...
Paimon:
Vậy sao... vậy anh đi trước đi, Kaeya.
Kaeya:
Ừm, gặp lại sau, còn anh Dainsleif, lần sau đến quán rượu nhé, tôi mời. Đừng nghe lén nữa đấy.
Kaeya đã rời đi.
Dainsleif:
Hừ...
Paimon:
Anh không tin Kaeya sao, Dain... Hai anh cùng là người Khaenri'ah mà, sao lại giống như nước với lửa thế...
Dainsleif:
Tôi không hiểu rõ con người của anh ta, nên ở đây đoán mò cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Dainsleif:
Huyết mạch... có thật là không ảnh hưởng gì với con người không, tôi chỉ giữ thái độ nghi ngờ về điểm này thôi.
Dainsleif:
Người thân của cậu được Giáo Đoàn Vực Sâu gọi là công chúa. Có lẽ đây cũng là một loại "kế thừa".
Paimon:
Ừm, nếu không thì phải gọi là "nữ hoàng" Giáo Đoàn Vực Sâu rồi chứ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Lần này anh đến Sumeru là để làm gì?
Dainsleif:
Để truy tìm "Máy Dệt Vận Mệnh", cậu còn nhớ cái tên này chứ?
Paimon:
Chính là kế hoạch mà chúng ta đã phát hiện từ Giáo Đoàn Vực Sâu khi ở Mondstadt!
Nhà Lữ Hành:
Có manh mối mới gì sao?
Dainsleif:
Cũng không hẳn là manh mối mới. Chỉ là... tôi cứ luôn bị bào mòn về ký ức, nhưng trong lần dưỡng sức trước đó, tôi đã nhớ ra vài chuyện...
Dainsleif:
Trong chuyến hành trình trước đây cùng với người thân của cậu, cô ấy đã từng nói đến từ... "Máy Dệt Vận Mệnh".
Dainsleif:
Ừm, khi ghép ký ức lại thì tôi cũng thấy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, đó là lúc chúng tôi cùng đi đến Sumeru.
Paimon:
Vậy có nghĩa là Dain muốn đến chỗ trước đó cô ấy nhắc đến để điều tra sao?
Dainsleif:
Đúng vậy, "khái niệm" này xuất hiện, chung quy cũng là có chuyển biến gì đó... Nếu nhớ không nhầm thì sẽ là ở đâu đó gần Rừng Avidya của Sumeru...
Paimon:
Vậy thì chúng ta mau đi thôi, nói không chừng ở đó có bí mật mấy trăm năm đang đợi chúng ta thì sao?
Dainsleif:
Giờ vẫn chưa đến lúc.
Dainsleif:
Không, chỉ là...
Dainsleif:
Rượu của tôi vẫn chưa được mang lên.
Paimon:
Chậc...
Đợi Dain uống xong rượu, cả nhóm chuẩn bị đến Rừng Avidya...
Đến nơi Dainsleif nói
Dainsleif:
Đợi đã, ở đây... có chút quen thuộc.
Paimon:
Ở đây sao? Trông có vẻ như rất bình thường mà, ở đây vài trăm năm trước cũng giống như vậy sao?
Dainsleif:
Đúng vậy, khu rừng này không có thay đổi nhiều so với ấn tượng của tôi, dẫu sao thì hoàn cảnh ở đây sẽ ít khi có bàn tay con người nhúng vào mà.
Dainsleif:
Điều tra xung quanh thôi, có thể sẽ có manh mối gì đó.
Paimon:
Chỗ này là ruộng sao? Chắc là của nhà kia cày nhỉ?
Paimon:
Nhưng hình như đã bị bỏ hoang lâu rồi, hoàn toàn không nhìn ra là ở đó trồng cái gì cả... với cũng không biết nó thực sự có trồng qua gì không nữa!
Paimon:
Bếp lửa đã tắt, là của nhân viên kiểm lâm để lại sao?
Paimon:
Từ vết tích cho thấy thì lần đốt lửa trại trước đó đã là chuyện rất lâu rồi, với lại họ cũng đã dập tắt lửa hoàn toàn để tránh cháy rừng nữa.
Dainsleif:
Ở xung quanh hình như không có gì đáng để chú ý cả, chỉ còn lại ngôi nhà đó thôi.
Paimon:
Ừm, có khi nào vẫn còn người ở không, chúng ta có nên vào đó xem thử không?
Dainsleif:
Xung quanh đây không có hơi thở của sự sống, chúng ta có thể yên tâm vào trong kiểm tra rồi.
Paimon:
Vậy sao... Vậy anh đi trước đi, Dain.
Vào trong nhà điều tra
Paimon:
Hừm, quả nhiên không có ai... Khụ khụ, lớp bụi dày quá, đúng là đã lâu rồi không ai ở sao?
Dainsleif:
Điều tra kỹ vào thôi, đừng để bỏ sót chi tiết gì nhé.
Điều tra trong nhà
Paimon:
Là chén ăn cơm, người sống ở đây tự mình nấu cơm sao?
Dainsleif:
Không ngửi thấy sao, mùi thuốc nồng nặc thật.
Paimon:
A, vậy ra là chén uống thuốc sao, mùi này... Hình như đúng là vậy đó, mũi của Dain nhạy thật.
Điều tra trong nhà
Paimon:
Một chiếc giường đơn giản, dưới gầm giường cũng không có gì cả.
Paimon:
Nơi này u ám ẩm ướt, chắc chắn là ở không thoải mái đúng không? Không biết ai lại ở được nơi như thế này nhỉ...
Điều tra trong nhà
Paimon:
Bên này có chiếc hộp, mở ra xem thử nhé? Nhà Lữ Hành làm đi... Tôi, tôi sợ cái đó sẽ cắn ngón tay tôi mất...
Paimon:
Ấy, đây là... một cái gương?
Paimon:
Lại còn vỡ vụn nữa, chiếc hộp này không lẽ là hộp trang điểm sao?
Paimon:
Có chút thất vọng thật, tôi còn tưởng trong đó sẽ chứa bí mật gì chứ. Dain nói tới căn nhà này như chứa đầy bí mật, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Ở đây có vẻ như không có điểm gì cần chú ý rồi, Dain có phải là đã nhớ nhầm không? Có thật là ở gần đây không?
Dainsleif:
Dù cho ký ức của tôi đã không mấy rõ ràng, nhưng trong tiềm thức luôn nói tôi nghe là ở đây đã xảy ra chuyện gì đó.
Dainsleif:
Được rồi, cứ điều tra mà không có mục tiêu như vậy cũng không ổn. Đúng lúc tôi nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, chúng ta ra ngoài đó xem trước vậy.
Paimon:
Có chút động tĩnh? Không lẽ là...
Dainsleif:
Không có gì, chắc là bọn lâu la thôi.
Điều tra tình hình bên ngoài
Paimon:
Ma vật quả nhiên xuất hiện rồi, Dain không những mũi thính, mà tai cũng rất thính nữa, đúng là người đã sống mấy trăm năm.
Paimon:
Chậc, nhưng mà chuyện Dain hiểu biết sâu rộng cũng sớm không dừng lại ở những chuyện này rồi nhỉ... Mau xử lý ma vật trước thôi!
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Sự xuất hiện của đám ma vật ban nãy có lẽ không phải ngẫu nhiên. Gần đây đúng là có gì đó thu hút chúng.
Dainsleif:
Là địa mạch bất thường sao... Khá giống, nhưng cũng không hẳn chỉ có vậy.
Dainsleif:
Như vậy đi, tôi đi điều tra vấn đề địa mạch ở xa đây chút, có thể sẽ cần một lúc lâu. Hai người đợi tôi ở đây nhé.
Paimon:
Hả, anh tự mình đi sao? Không lẽ là có bí mật gì đó muốn giấu chúng tôi sao!
Dainsleif:
...Đừng suy đoán lung tung, tôi chỉ cảm nhận được mấu chốt điều tra là phải ở xung quanh ngôi nhà này, nên tốt nhất là phải có người ở lại quan sát.
Dainsleif:
Dù sao chuyện điều tra những loại địa mạch này thì nhân viên kiểm lâm cũng làm được, nên một mình tôi đi là đủ rồi.
Paimon:
Ừm, được thôi. Vậy Nhà Lữ Hành, chúng ta cắm trại ở đây nhé?
Paimon:
Đúng lúc bên kia có lửa trại, chúng ta nhóm lên rồi làm đồ ăn thôi! Hôm nay chạy qua chạy lại tôi cũng đói rồi.
Nói chuyện với Paimon
Bạn cùng Paimon nhóm lửa trại, trời bất giác cũng đã tối...
Paimon:
Đồ ăn của Nhà Lữ Hành làm vẫn ngon như vậy, chỉ dựa vào điểm này thôi là đủ để tôi đeo dính Nhà Lữ Hành rồi!
Paimon:
Kể ra thì Dain cũng chậm chạp thật, trời tối rồi mà vẫn chưa về. Anh ta nói là địa mạch ở gần đây có vấn đề, không lẽ là có chuyện lớn rồi sao?
Paimon:
Haiz, rõ ràng cũng cùng đến đây rồi, nhưng giờ lại chỉ còn hai chúng ta... Nhưng nghĩ lại thì, thời gian mà chúng ta ở riêng với nhau đúng là nhiều thật nhỉ.
Paimon:
Ừm, cái này... cũng không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi... ở bên cạnh tôi có thấy chán không?
Paimon:
...Hihi, đừng nói thẳng ra thế chứ, tôi ngại lắm á.
Paimon:
Cho nên... Ừm, không biết Nhà Lữ Hành có tiện nói không... Tôi muốn biết khi bạn và em gái cùng đi du ngoạn là như thế nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Bầu trời sao?
Paimon:
Woa...
Paimon:
Ừm... Tôi hiểu tâm trạng của Nhà Lữ Hành, nếu như đến cả lý do rời xa nhau cũng không biết thì đúng là buồn mà...
Paimon:
Tôi, tôi sẽ cố gắng làm một người hướng dẫn tốt, chân tướng rồi cũng sẽ được vén màn thôi. Ừm! Cứ đợi đó, Thiên Lý! Cứ đợi đó, Teyvat!
Paimon:
Hì, đều tại tôi nhắc tới những chuyện không vui cả, thấy bạn không vui thì tôi cũng buồn theo luôn.
Paimon:
Thôi được rồi, trời cũng tối rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi trước đi nhé? Hôm nay tôi gác đêm cho, tôi sẽ không để ma vật tha bạn đi mất đâu!
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay Paimon không ngủ trước sao, thật hiếm có.
Paimon:
Ây dà, đừng nói vậy chứ... Tôi đôi lúc cũng muốn chăm sóc cho bạn mà, hihi.
Paimon:
Ngủ ngon! Mau ngủ đi!
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Này, tỉnh dậy đi, trời sáng rồi đó, đừng ngủ nữa.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(...Dain?)
Dainsleif:
Sao lại ngủ say như thế chứ, hôm nay còn phải...
Dainsleif:
Hửm...? Sao chảy nước mắt rồi... Hôm qua mơ thấy người thân sao?
Dainsleif:
...Được rồi, nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi vào sâu trong rừng xem thử đã.
Nhà Lữ Hành:
(Hả? Sao lại vào trong rừng nữa vậy...)
Nhà Lữ Hành:
Ngáp...
Nhà Lữ Hành:
(Sao mình lại ngủ đến sáng vậy nhỉ, Paimon không gọi mình dậy để thay ca sao... Đợi đã, Paimon đi đâu rồi?)
Nhà Lữ Hành:
(Mình nhớ là Dain có đến đây qua, không lẽ Paimon thấy mình chưa tỉnh nên đã cùng Dain đi vào trong rừng rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nói chung thì giờ chỉ còn mình mình rồi, thư giãn gân cốt chút rồi điều tra xung quanh vậy.)
???:
(Cạch... Cạch...)
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã, tiếng động ban nãy... không lẽ là phát ra từ trong nhà sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Không trả lời sao... thôi thì vào nhà luôn vậy.)
Sau khi trải qua một đêm bên lửa trại, bạn phát hiện Paimon không còn ở bên cạnh nữa. Lúc đi tìm thì bạn phát hiện thấy một người cha...
Vào trong nhà tìm Paimon
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Đứng lại! Ngươi muốn làm gì!
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ở đây không như ngươi nghĩ đâu... đừng có lo chuyện bao đồng! Mau tránh ra đi!
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Bạn đồng hành à... Là đứa đứng cạnh ngươi đêm qua đúng không?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Lúc sáng sớm là đã chạy vào trong rừng rồi, chính mắt ta nhìn thấy đấy.
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên là vậy, nhưng cũng không nên hoàn toàn tin tưởng người này.)
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nói chung thì ở đây ta đã chiếm trước rồi, ta làm gì cũng không liên quan đến ngươi.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Hiểu rồi thì mau rời khỏi đây đi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Người này nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, phải tìm cách làm cho ra lẽ mới được...)
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Sao thế? Sao còn chưa đi?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
...Haiz, phục ngươi rồi đấy, thật hết cách.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Được rồi, ta cũng đã dò xét qua ngươi rồi, không phải là nhân viên kiểm lâm, cũng không phải là người của Giáo Viện.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm những chuyện dư thừa... nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ không nói ngươi nữa.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Được rồi được rồi... Vậy thì tránh ra đi, ta muốn đi vào trong.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ngươi...
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Haiz... Thôi tùy ngươi, ta cũng sớm biết là giấu không được rồi.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Nhưng vào trong thì đừng có mà kinh ngạc đấy, nghe hiểu chưa?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Đi thôi.
Vào trong nhà
Hilichurl:
...
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ít hỏi những chuyện dư thừa đi, nhưng ngươi yên tâm, nó không có khả năng tấn công người khác đâu...
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
...Dẫu sao thì độ tuổi "khi trước" của nó cũng còn rất nhỏ mà.
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Nói chung thì ngươi đừng làm phiền nó, đói rét gì thì tự đi tìm một góc để nghỉ ngơi đi.
Nhà Lữ Hành:
Anh là... người Khaenri'ah sao?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Hả?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Sao ngươi lại biết Khaenri'ah... Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết ta là người Khaenri'ah?
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
...
Người Đàn Ông Uy Nghiêm:
Ngươi có tôn thờ thần không, Nhà Lữ Hành.
Eide:
Xem ra ngươi cũng đã trải qua nhiều thứ nhỉ. Được rồi... Ta tên là Eide, đúng như ngươi nói, ta là người Khaenri'ah.
Eide:
Thái độ trước đây của ta có hơi quá, ta xin lỗi. Vì trong mắt ta, những người không tôn thờ Thất Thần đã gần như tuyệt chủng rồi...
Eide:
...Mà những kẻ tôn thờ thần thì đều là kẻ thù.
Eide:
...Dù sao thì từ lúc Khaenri'ah diệt vong đến nay, cơ hội để ta nói chuyện với những người như ngươi đã không còn nhiều nữa.
Eide:
"Lời nguyền bất tử" đáng ghét, không biết còn phải chịu đựng những ngày tháng này trong bao lâu nữa đây.
Eide:
"Lời nguyền bất tử" là "món quà" của những tên thần linh đó ban cho người Khaenri'ah...
Eide:
Bọn ta mất đi đất nước, mất đi người thân, mất đi tất cả... Những đau khổ mà tai họa mang tới đã khó mà gánh chịu rồi, thế nhưng "lời nguyền bất tử" lại lấy đi sự "giải thoát" của bọn ta.
Eide:
Chỉ có thể chứng kiến linh hồn và thể xác của bản thân dần dần bị bào mòn, trở nên mục rữa.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy, Eide giống với Dain, đều là người bị dính "lời nguyền bất tử"...)
Eide:
Định nghĩa "người Khaenri'ah" không phải chỉ là người mang huyết thống ban đầu của Khaenri'ah...
Eide:
Những người đã quay lưng với thần linh của họ để đến với Khaenri'ah, cũng được thu nạp thành quốc dân.
Eide:
Vì vậy những người Khaenri'ah mang dòng máu "tội nghiệt" thuần túy đã bị thần linh giáng "lời nguyền bất tử" xuống...
Eide:
Còn những người dân có trong mình huyết mạch của những ma thần khác, sẽ bị dính lời nguyền biến thành ma vật trong lúc trốn chạy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Hilichurl đó là...
Eide:
Đó là con riêng của ta, Caribert.
Eide:
Haiz, chuyện đáng xấu hổ không thể nói ra này cuối cùng cũng được bộc bạch rồi.
Eide:
Do quan hệ huyết mạch, ta từng là một quý tộc của cung đình Khaenri'ah, nhưng ta luôn không hài lòng với cuộc sống mà gia tộc sắp xếp cho ta.
Eide:
Cho đến khi ta gặp được một mỹ nhân ở bên ngoài, cô ấy có huyết thống của Mondstadt, ta đã xem cô ấy là chân ái của đời mình.
Eide:
...Caribert từ đó mà ra đời, chịu phải nhiều gian khổ như vậy cũng là do ta ích kỷ... Ta cũng chưa từng có cơ hội ở bên nó.
Eide:
...Sau đó, nó đã biến thành Hilichurl ở ngay trước mắt ta.
Eide:
Ta đã nợ nó quá nhiều. Giờ đây, ta cuối cùng cũng đã có thể ở bên cạnh nó rồi.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy mẹ của Caribert thế nào rồi?
Eide:
Cô ấy vẫn còn...
Eide:
...Không, cô ấy đã chạy lạc, ta không muốn nhớ về những chuyện đó nữa.
Eide:
...Cũng phải thôi, khi chúng ta có được tất cả rồi thì mới hiểu được sự đau buồn khi mất đi thứ gì đó.
Eide:
Và khi gần như mất đi tất cả rồi thì mới lo lắng đến những thứ còn lại.
Eide:
Chí ít thì... ta vẫn còn Caribert.
Nhà Lữ Hành:
...
Eide:
À đúng rồi, ta chỉ về đây để xác nhận lại tình hình của Caribert, với cũng có chút việc phải làm... Nếu thích thì hãy đi theo ta.
Nói chuyện với Eide
Eide:
Bên đây.
Eide:
Trước đó ngươi hỏi ta là tại sao lại dẫn Caribert đến Sumeru...
Eide:
Bây giờ ta có thể nói với ngươi, là do chỉ có ở Sumeru mới có thể làm ra "vị thuốc" mà Caribert cần...
Eide:
"Vị thuốc" có thể khiến nó khôi phục ý thức.
Nhà Lữ Hành:
Khôi phục ý thức?
Nhà Lữ Hành:
(Lúc ở Vực Đá Sâu, Dain từng nói "lời nguyền là không thể hóa giải"... Có thật là sẽ giải được không?)
Eide:
Ta không có hy vọng gì vào việc giải được lời nguyền của Caribert cả, ta hiểu rất rõ sức mạnh của ta không thể ảnh hưởng đến phán quyết của thần.
Eide:
Nhưng nghe nói vị thuốc này là mượn lấy sức mạnh của Thần Trí Tuệ Sumeru để thức tỉnh lại ý thức đã mất... Từng dùng để chữa trị cho những người có tinh thần không ổn định.
Eide:
Nhưng ta nghĩ cách này có thể thực hiện được...
Nhà Lữ Hành:
Sao anh biết được vị thuốc này?
Eide:
...Một quyển sách nào đó trong kho sách của cung đình Khaenri'ah có ghi chép qua. Do vị thuốc này cần phải mượn sức mạnh của Thất Thần, cho nên quyển sách đó bị xem là sách cấm.
Eide:
Ta lúc trước do bất mãn với cuộc sống quý tộc, thích những thứ mạo hiểm, cho nên đã lật quyển sách này ra xem.
Eide:
...Ta còn có cách gì hay chỗ nào khác để dựa dẫm sao?
Eide:
Thần đã phán quyết bọn ta, vậy thì "cấm kỵ" thế này có là gì chứ?
Eide:
Không sao, hiểu là được rồi. Xin lỗi vì ta có lúc không thể kiềm chế được cảm xúc... Có thể là do đã sống quá lâu rồi chăng.
Eide:
Về chuyện điều chế thuốc, ta cần ngươi giúp đỡ.
Eide:
Đôi tay ta đã không còn linh hoạt nữa, e là bên trong đang mục rữa rồi... "lời nguyền bất tử" chết tiệt.
Eide:
Ta sẽ đưa ngươi phần nguyên liệu này trước...
Eide:
Còn nữa, ngươi có những loại đặc sản của Sumeru chứ? Ta nhớ tên của chúng hình như là Sen Kalpalata và Tường Vi Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
Có đây.
Eide:
Tốt quá, như vậy là nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không có, nhưng tôi có thể đi hái.
Eide:
Thế sao, vậy thì làm phiền rồi.
Eide:
Đây là công thức điều chế mà ta đã ghi lại, cứ theo trên đó mà làm nhé.
Nói chuyện với Eide
Eide:
Làm xong rồi sao, để ta xem...
Eide:
Ừm, thành thật mà nói thì ta cũng không biết vị thuốc này trông như thế nào. Dẫu sao thì trong quyển sách cấm đó cũng không có hình ảnh đi kèm mà.
Eide:
Được rồi, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi... Đáng ghét.
Eide:
Vị thuốc này vẫn chưa xong, vẫn còn thiếu bước cuối cùng nữa.
Eide:
Ta có nói qua là vị thuốc này cần mượn sức mạnh của Thần Trí Tuệ, như vậy mới có tác dụng thức tỉnh ý thức được...
Eide:
Cho nên... chúng ta phải đi bái tế Thất Thiên Thần Tượng.
Nhà Lữ Hành:
(Mượn sức mạnh của Thần Trí Tuệ sao... có nên nhờ Nahida không nhỉ...)
Nhà Lữ Hành:
(...Hay là thôi vậy, Eide rất ghét thần linh, không khéo sẽ phức tạp hóa mọi chuyện mất. Cứ theo cách anh ta nói trước vậy.)
Eide:
...Mang theo thuốc rồi đi với ta nhé.
Đến Thất Thiên Thần Tượng
Eide:
Tượng thần... muốn ta cúi đầu vì thứ này sao...
Eide:
Thần linh ơi, xin hãy nhìn lấy ta.
Eide:
Ta không biết những câu từ cầu khẩn gì, cũng không thể ca tụng từ trong nội tâm.
Eide:
Quê hương của ta từng bị các người hủy diệt, đồng liêu chịu đủ tai ách, nhưng giờ đây ta vẫn đứng ở đây.
Eide:
Chỉ có bản thân vận mệnh mới có tư cách để giễu cợt ta.
Eide:
Thần linh ơi, ta đã không còn cố gắng chối bỏ dòng máu tội nghiệt trong ta nữa, ta chỉ cầu xin các người rủ lòng thương cho kẻ xấu số nhỏ nhoi kia thôi.
Eide:
Con của ta, Caribert... vẫn chưa kịp chứng kiến vẻ đẹp của thế giới này mà đã biến thành quái vật. Chuyện này... không nên là số phận của một đứa nhỏ.
Eide:
...
Eide:
Nếu mọi thứ mà thần linh làm ra đều vì muốn người Khaenri'ah bướng bỉnh phải cúi đầu...
Eide:
Vậy thì, ta sẽ cúi đầu.
Eide:
Ta đã vứt bỏ những gì mà ta từng kiên trì trong cuộc đời này...
Eide:
Chỉ cầu xin một chút kỳ tích, để cho Caribert... có thể thấy lại được thế giới này.
Eide:
Thần linh... cầu xin người.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Tuy không biết rõ chân tướng tai họa của Khaenri'ah, nhưng đúng là người Khaenri'ah đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp...)
Nhà Lữ Hành:
(Khaenri'ah và thần linh... thật sự không thể hòa hợp sao...)
Eide:
...Để ngươi phải chứng kiến chuyện xấu hổ này rồi, chúng ta đi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Rồi sẽ tốt hơn thôi.
Eide:
...Ừm.
Đút thuốc cho Hilichurl
Eide:
Caribert?
Caribert:
...
Nhà Lữ Hành:
(Hilichurl vẫn không có sức sống, phản ứng rất yếu ớt với mọi thứ...)
Eide:
Nếu như thuốc đã làm xong rồi, vậy thì cứ thử xem sao.
Dưới sự giúp đỡ của bạn, Eide đã cho Hilichurl uống thuốc.
Eide:
Caribert? Là cha đây... Caribert?
Nhà Lữ Hành:
Có phản ứng rồi sao?
Eide:
Caribert... Cầu xin con, hãy trả lời cha đi.
Caribert:
...
Eide:
Cha đã không ở bên con lúc sinh ra, con và mẹ đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ, cha cũng chưa thể có mặt kịp thời...
Eide:
Nhưng bây giờ cha đã ở đây rồi, những năm nay cha đã luôn ở bên con, chưa từng rời khỏi.
Eide:
Con vẫn còn giận cha sao, Caribert?
Eide:
Con đã tỉnh lại rồi đúng không, chỉ là không muốn nói chuyện với cha thôi đúng không?
Eide:
Cha xin lỗi, Caribert, hãy tha thứ cho cha, hãy nói chuyện với cha đi!
Eide:
Cha năn nỉ con mà...
Eide:
Đáng ghét...
Eide:
Thần linh, các người rốt cuộc muốn ta phải thế nào?
Eide:
Các người lấy đi hết tất cả từ ta, ta cũng đã chịu nhục nhã cúi đầu trước các người!
Eide:
Ta cũng muốn đưa cái mạng của ta cho các người, nhưng các người lại không để ta chết!
Eide:
Quả nhiên là không thể tin, tất cả những thứ liên quan đến thần đều không thể tin... Cũng không nên ôm ấp hy vọng gì...
Eide:
Thần linh trên thế gian này, chưa từng có giây phút nào đứng về phía con người qua...
Eide:
Nguyên nhân khác... Ý ngươi là sao?
Eide:
Thật sao... Có lý do này sao...
Eide:
Buông xuôi... Tuyệt đối không có chuyện đó. Ừm, ngươi nói đúng, giờ không phải là lúc bỏ cuộc.
Eide:
Dù cho ta có ở đây với Caribert 50 năm, hay 100 năm nữa cũng được... Dẫu sao thì thứ mà ta không thiếu chính là thời gian...
Nhà Lữ Hành:
(Thời gian vô tận... Nếu như không có hy vọng thì thật khó để chống chọi.)
Eide:
Đi thôi, chúng ta thử thêm một phần thuốc nữa.
Eide:
Về thứ nấm "biến dị" trong đơn thuốc đó có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách...
Nhà Lữ Hành:
Số nấm đó là từ đâu mà có vậy?
Eide:
Được trồng từ thửa ruộng bên kia đó.
Nhà Lữ Hành:
Nấm... có thể trồng được trong ruộng sao?
Eide:
...Cụ thể thì ngươi đừng quan tâm, cũng đừng tò mò nữa, muốn giúp thì cứ làm theo ta là được rồi.
Eide:
Tượng thần mà chúng ta bái tế lúc trước có một cái thác, hãy giúp ta lấy nước ở đó lúc hai giờ chiều nhé.
Eide:
Ta còn phải chăm nom cho Caribert, đợi khi ngươi về rồi ta sẽ đi tìm một số phân bón giúp nấm tăng trưởng.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Eide:
Ừm, đợi đến lúc đó thì đi nhé.
Thời gian trôi rất nhanh, một lúc sau đã đến hai giờ chiều...
Giao nước cho Eide
Eide:
Về rồi sao, tình trạng của Caribert rất ổn định...
Eide:
Cũng có thể nói là không có phản ứng gì cả.
Eide:
Được rồi, giao nước cho ta đi.
Eide dùng nước của bạn chầm chậm tưới vào trong ruộng...
Eide:
Ngươi ở đây canh chừng chút nhé, chú ý đừng để cho nhân viên kiểm lâm Sumeru tiếp cận căn nhà, chắc ngươi cũng hiểu rồi đấy.
Eide:
Ừm, ta đi đây, sẽ tìm được phân bón nhanh thôi.
Bạn ở lại chờ Eide quay về. Một lúc sau...
Nhà Lữ Hành:
(Ma vật lại xuất hiện rồi, số lượng này... không đúng lắm, hình như chúng đang hướng về phía thửa ruộng...)
Nhà Lữ Hành:
(Thửa ruộng sau khi tưới nước có sức hấp dẫn gì đó với ma vật sao? Cứ tiêu diệt chúng trước vậy.)
Nói chuyện với Eide
Eide:
Chuyện gì vậy, có ma vật sao?
Eide:
May nhờ có ngươi, nếu không một mình ta sẽ không thể chống chọi lại rồi, chỉ có thể nấp đợi chúng đi khỏi mà thôi.
Eide:
À đúng rồi, ta lấy được phân bón rồi, đợi nấm mọc cũng cần một khoảng thời gian. Chúng ta tranh thủ thôi.
Eide rải phân bón, số phân bón mang sức mạnh nguyên tố đó có tác dụng rất nhanh...
Eide:
Tiếp theo là hái số nấm này, rồi làm thuốc theo quy trình trước đó, chắc ngươi đã quen tay rồi đúng không?
Nói chuyện với Eide
Eide:
...
Eide:
À, không có gì... chỉ là nghỉ ngơi chút thôi, và cũng bất giác mà suy nghĩ...
Eide:
Mấy năm nay ta thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm như vậy trong thửa ruộng, nhắm mắt ngủ mãi mãi...
Eide:
Đúng vậy, cho nên ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Vất vả cho ngươi rồi, theo quy trình... chúng ta đến chỗ Thất Thiên Thần Tượng thôi.
Đến Thất Thiên Thần Tượng
Eide:
Đến rồi, chuẩn bị thôi...
Eide:
Đợi đã... Này, ban nãy bên đó là...? Là Caribert sao?
Eide:
Tiêu rồi, không lẽ lúc chúng ta điều chế thuốc đã không chú ý, để Caribert chạy mất rồi sao.
Eide:
Đi, chúng ta mau đuổi theo đi!
Thuốc giải cứu Caribert vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, trong quá trình điều chế lại, các bạn gặp phải một hiện tượng kỳ dị...
Đuổi theo Hilichurl
Eide:
Hình như... không phải là Caribert.
Eide:
Ừm. Chiếc khăn trên tay Caribert là món quà mà ta tặng cho mẹ nó, giờ đây đã là ký hiệu của riêng ta với nó rồi.
Eide:
Ta e rằng mắt ta cũng sắp chịu không nổi, đến con của ta cũng không nhận ra rồi. Cơ thể này... Haiz.
Eide:
Đúng vậy, có vẻ như hoàn toàn không có hứng thú với chúng ta, mà chỉ chăm chăm hướng về phía đó... Bên đó có gì sao?
Eide:
Ừm, về Hilichurl... chúng ta nên biết càng nhiều càng tốt.
Đuổi theo Hilichurl
Eide:
Hilichurl ban nãy, có phải đã chạy vào trong đây rồi không? Chúng ta... chúng ta vào trong đó xem thử đi.
Nói chuyện với Eide
Eide:
Trước đây từng có nơi này trong khu rừng sao? Có vẻ như chưa từng phát hiện ra vậy.
Eide:
Hả? Chúng... chúng đang bái tế gì sao? Vừa đi vừa bái tế... trông rất thành kính.
Eide:
Ta chưa từng thấy qua cảnh tượng này, nơi này rốt cuộc đã chôn giấu những gì...
Eide:
Phải đi tìm hiểu cho rõ thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Bầu không khí lạ thường này, không lẽ...)
Nói chuyện với Eide
???:
Dừng lại, loài người. Các ngươi không được phép đến nơi này để tìm kiếm "số phận"...
Nhà Lữ Hành:
(Sứ Đồ Vực Sâu? Không đúng, hình như trước đây chưa từng thấy qua tên này trong Giáo Đoàn Vực Sâu...)
???:
Thế nào, các ngươi kiên quyết "yết kiến" sao?
???:
...Cũng không sao, vậy thì ta sẽ ban cho các ngươi "thí luyện của vận mệnh".
Nói chuyện với Eide
Eide:
Cái tên ban nãy rốt cuộc là gì vậy? Đúng là...
Eide:
...Quả là một sinh mệnh hoàn mỹ, thật đáng để tán thưởng.
Nhà Lữ Hành:
Sao?
Eide:
Trên người hắn toát ra mùi vị thần bí, sức mạnh vừa nguy hiểm vừa nhã nhặn. Đúng là hấp dẫn mà.
Eide:
Vậy mà ngươi có thể đánh bại được thực thể này sao, sức mạnh của ngươi đúng là vượt quá sự tưởng tượng của ta mà.
Eide:
Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, ta càng ngày càng tò mò, càng ngày càng phấn khích rồi.
Tiếp tục thăm dò phía trước
Eide:
Nơi này chính là... điểm đích sao?
Nhà Lữ Hành:
Thứ này là!?
Nhà Lữ Hành:
(Dây xích tầng tầng lớp lớp, treo giữa không trung, phát ra bầu không khí kỳ dị... Rất giống với "Tượng Thần Ô Uế"!)
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên có liên quan đến Giáo Đoàn Vực Sâu sao, những Hilichurl đang quỳ bái đó, cũng giống với "kẻ đó" khi xưa...)
Nhà Lữ Hành:
Eide, nơi này có vấn đề, chạy mau!
Eide:
...
Nhà Lữ Hành:
Eide?
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
...Sinh mệnh, tại sao lại quỳ bái, là vì lo sợ điều chưa biết? Hay là do ham muốn có sức mạnh?
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh gì vậy, từ trong đầu mình phát ra... Eide, hình như không nghe thấy?)
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
...Sinh mệnh, tại sao lại quỳ bái, ta nào phải thần linh, ta chỉ là... "Tội Nhân".
Nhà Lữ Hành:
("Tội Nhân"...)
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
Đóa hoa sinh ra trong tội lỗi nhưng vẫn không nhuốm ô uế, ta hiểu rõ vận mệnh của ngươi.
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
Không cần đè nén những bất mãn, không cần chịu đựng tất cả lời nói dối.
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
Đi trở thành cá thể "siêu nhiên" đi, vượt qua tất cả "vận mệnh giao phó".
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
Ta sẽ rơi lệ vào khoảnh khắc cuối của thời gian... ngước nhìn lấy tất cả về ngươi.
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc là ai, những lời này có ý nghĩa gì?)
Âm Thanh Lảng Vảng Trong Đầu:
...
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh... biến mất rồi...)
Nhà Lữ Hành:
!!
Nhà Lữ Hành:
...Eide?
Eide:
Khụ... khụ... Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Eide:
Hình như trong khoảnh khắc ta nhìn thấy thứ đó, cảm xúc trong lòng ta như đã được kìm hãm, chỉ còn lại cảm giác kính nể... hoặc hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
Anh bây giờ không sao chứ?
Eide:
Không sao, ta cảm thấy rất ổn, hoặc là... ổn hơn nhiều so với lúc bước vào đây, thật kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Nơi này có vấn đề, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi.
Eide:
Vậy, vậy sao... Được rồi.
Hai người khi rời khỏi hang động kỳ lạ, liền đi thẳng về ngôi nhà của Eide...
Nói chuyện với Eide
Eide:
Caribert, cảm ơn trời đất, nơi này không sao cả.
Eide:
Ta... chỉ là có đôi chút cảm giác, có vẻ như chuyện ban nãy chính là sự sắp xếp của vận mệnh.
Eide:
Lúc ta không muốn bái tế tượng thần nhất thì đã xảy ra chuyện ban nãy. Có vẻ như là một ám hiệu nào đó chăng...
Eide:
Nghe ngươi nói, ta hình như đã quỳ bái trước "thứ đó". Nói không chừng... hiệu quả cũng giống nhau chứ nhỉ?
Eide:
Dù ngươi nói thế nào thì ta cũng phải thử... Cũng như ngươi đã nói, "phải thử hết tất cả khả năng" chứ.
Thử cho Hilichurl uống thuốc lại lần nữa...
Eide:
Caribert...?
Caribert:
...
Caribert:
Cha... cha...?
Eide:
Ôi... Caribert! Trời ơi, là thật, đúng là kỳ tích mà, Caribert!
Eide:
Thấy rồi chứ, có hiệu lực rồi, Caribert có thể nói chuyện rồi!
Caribert:
Mẹ đâu...?
Eide:
Mẹ con... Caribert, con nhìn cha trước đi, con có nhận ra cha không?
Caribert:
Dạ, con nhận ra.
Eide:
Ha...hahaha... Cứu rỗi, đây chính là cảm giác được cứu rỗi sao...
Eide:
Con cảm thấy ổn chứ, Caribert, ý thức vẫn còn tỉnh táo chứ?
Caribert:
Dạ... Con hình như đã ngủ rất lâu rồi, trong mơ con thấy con nấp trong một căn phòng nhỏ, mãi không dám bước ra, cũng không muốn bước ra...
Caribert:
Con...
Caribert:
Cơ thể của con! Cơ thể của con sao vậy! Đây, đây là con sao?
Caribert:
Cha... đã xảy ra chuyện gì vậy!?
Eide:
...
Eide:
...Bình tĩnh nào, con trai, chỉ là... chỉ là trong lúc con ngủ, chúng ta đã sống trong một thế giới truyện cổ tích thôi.
Eide:
Thế giới này không còn Khaenri'ah nữa, không còn mái nhà của chúng ta nữa, nhưng cũng không còn bầu trời màu đỏ và thảm họa tận thế.
Eide:
Con sẽ giống như vậy, trở thành một con quái vật nhỏ, ở mãi bên cạnh cha.
Caribert:
Con... con đã chết rồi sao?
Eide:
Không có, nói thế nào nhỉ, Caribert... Trên cánh tay con vẫn còn có chiếc khăn của mẹ, mẹ con cũng sẽ chúc phúc cho con, vậy thì sao con lại có thể chết đi chứ.
Caribert:
Vậy sao...
Eide:
Ừm, con vừa tỉnh dậy chắc đang rất bối rối, con nghỉ ngơi trước nhé... Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.
Eide:
À đúng rồi... con phải nhớ...
Eide:
Đừng tháo mặt nạ ra nhé.
Eide:
Nhớ chưa? Đừng tháo mặt nạ ra...
Caribert:
Được rồi... Con biết rồi...
Hai cha con nói chuyện với nhau hồi lâu, Eide bỗng chốc như được cứu rỗi...
Eide:
Từ hôm đó trở đi, chưa bao giờ ta thấy vui như bây giờ... Đây quả nhiên là sự thật...
Eide:
Hừ, ta đã sớm biết không thể trông mong gì vào Thất Thần mà. Xùy... Vậy mà ta lại còn đi bái tế Thất Thiên Thần Tượng nữa, đúng là một sự sỉ nhục...
Eide:
Hung thủ, mãi mãi là hung thủ, ta muốn nhờ họ cứu rỗi gì chứ, ta đúng là ngây thơ mà.
Eide:
Ngược lại thì vị thần vô danh mà chúng ta gặp được ở trong hang đó mới thực sự là vị thần vĩ đại, khác xa với đám Thất Thần!
Eide:
Luồng sức mạnh thần bí đó, khiến người ta si mê... chắc là do ta đã chân thành quỳ bái đúng không?
Eide:
Kể ra thì, cầu nguyện với thần linh, sau khi đạt được ước nguyện thì... phải đi "trả lễ" đúng không?
Eide:
Chuyện cầu xin thần linh thì ta không rành lắm, nhưng lần này ta nhất định phải đi "trả lễ".
Eide:
"Tội Nhân"? Này, ngươi nói nhảm gì thế, ngươi hiểu gì về vị thần đó mà dám phát ngôn ngông cuồng như vậy?
Eide:
Ngươi cũng thấy được sức mạnh của vị thần đó mà, Thất Thần thì làm sao mà mang đến điều kỳ diệu như vậy được chứ? Vị thần đó chắc chắn cao quý hơn Thất Thần, chứ không phải "Tội Nhân" gì đó như ngươi nói đâu.
Eide:
Thôi bỏ đi... dù ngươi có nói gì thì cũng không ảnh hưởng đến lòng thành kính của ta.
Eide:
Ta giờ phải đi trả lễ, ngươi có đi theo không thì tùy.
Nhà Lữ Hành:
(Tâm trí của Eide hình như đã chịu ảnh hưởng... Tuy nói anh ta vốn không bình thường lắm, nhưng giờ trông thật sự...)
Nhà Lữ Hành:
(Haiz, thôi thì cứ đi theo xem thử vậy, ở đó có không ít ma vật, anh ta sẽ bị tấn công mất...)
Chuyện xảy ra trước đó tuy kỳ lạ, nhưng đúng là đã tạo ra kỳ tích, Caribert quả thật đã tỉnh táo lại. Nhưng trong đó vẫn ẩn chứa "cái giá" mà không ai biết...
Đến chỗ bức tượng thần bí
Eide:
Chuyện gì thế này, không đúng, sao lại như vậy được chứ...
Eide:
Những Hilichurl quỳ bái đó không biết đi đâu rồi...
Eide:
Điều thấy được trước đây chẳng lẽ đều là ảo giác ư?
Eide:
Cũng đúng... không thể nào là ảo giác, sức mạnh vĩ đại thần bí đó vẫn còn trong đầu ta, và quanh quẩn trong cơ thể ta...
Eide:
Không phải ảo giác, cũng chẳng phải trùng hợp, càng không phải là mơ, mà là điều "thần bí" thực sự tồn tại.
Eide:
...Đi thôi, Nhà Lữ Hành, sự biến mất của "thứ đó" chắc chắn có ý nghĩa... ta tin chắc chắn sẽ còn gặp lại trong tương lai.
Eide:
Không phải thần linh... mà là "Tội Nhân" sao...
Trở về ngôi nhà của Eide
Eide:
Sao thế này, Caribert đâu rồi?!
Eide:
Không, Caribert... chẳng lẽ có người từng đến đây ư?
Eide:
Không đúng, cửa không bị phá, xung quanh dường như không có vết tích nào của người khác để lại...
Eide:
Tiêu rồi, tình trạng hiện tại của Caribert, lỡ như gặp phải kiểm lâm hay nhà mạo hiểm thì chẳng phải là...
Eide:
Đợi đã... chỗ này hình như có sự thay đổi...
Eide:
Chẳng lẽ...
Eide:
...
Eide:
Gương... bị vỡ rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Gương? Tấm gương đó... không phải đã bị vỡ từ trước rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
Tấm gương bị vỡ thì sao?
Eide:
Chắc chắn là Caribert đã cởi bỏ mặt nạ... và nhìn thấy bộ dạng của mình...
Eide:
Tiêu rồi, đứa nhỏ không nghe lời... chúng ta mau đuổi theo đi!
Tìm kiếm manh mối bên ngoài ngôi nhà
Eide:
Là chiếc khăn, chiếc khăn mà ta đã buộc cho Caribert.
Eide:
Xem ra là ở hướng này, tiếp tục đuổi theo nào.
Tiếp tục tìm kiếm Caribert
Eide:
Caribert... Caribert...! Con ở đâu!
Nói chuyện với nhân viên kiểm lâm
Eide:
Nhân viên kiểm lâm... không hay rồi...
Kiểm Lâm:
Này, các người là ai, hình như chưa từng gặp bao giờ, đến đây để làm gì đó?
Eide:
Mấy người có thấy Hilichurl không? Một Hilichurl đi qua từ hướng này?
Kiểm Lâm:
Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước... đừng có tự tìm phiền phức!
Eide:
Ta đang hỏi đấy! Có nhìn thấy Hilichurl nào không!
Nhà Lữ Hành:
Eide...
Kiểm Lâm:
Anh... Anh bị sao thế, có gì phải kích động chứ...
Kiểm Lâm:
Hilichurl không phải đâu đâu cũng thấy sao? Đương nhiên là từng nhìn thấy rồi...
Hộ Vệ Kiểm Lâm:
Đúng vậy, vừa nãy chúng tôi còn giải quyết vài tên ở bên đó, toàn đám ngơ ngơ ngác ngác thôi...
Eide:
Mấy người... mấy người...!
Eide:
Kiểm lâm đáng chết, con dân Thất Thần đáng chết! Hãy đền mạng cho Caribert đi!
Kiểm Lâm:
Này...! Tên ngoại quốc ăn nói ngông cuồng, đang gây sự với chúng tôi sao!
Eide:
Lũ kiểm lâm các ngươi...
Hai bên đã bình tĩnh lại dưới sự khuyên can của bạn...
Hộ Vệ Kiểm Lâm:
Thật không hiểu nổi, chúng tôi chẳng qua chỉ hạ gục vài tên Hilichurl, sao phải nổi giận đùng đùng vậy chứ... thật không thể hiểu được...
Eide:
Các ngươi...
Eide:
Caribert chỉ vừa khôi phục lại ý thức, sao lại...
Eide:
Kiểm lâm các người... thực sự, thực sự không bỏ qua cho một ai sao? Thật sự phải ra tay với tất cả Hilichurl mà mình gặp phải sao...?
Hộ Vệ Kiểm Lâm:
Được rồi, cái tên kì lạ, nếu cứ muốn hỏi thì, lúc nãy khi tôi rời đội để đi... đi vệ sinh, vừa hay gặp phải một tên Hilichurl.
Hộ Vệ Kiểm Lâm:
Lúc đầu tôi rất căng thẳng, nhưng rồi phát hiện tên Hilichurl đó không có thái độ thù địch, chỉ hoang mang chạy... chạy về hướng đó, nên tôi không có làm gì nó.
Eide:
Đúng vậy, tốt quá... tốt quá rồi... Đi nào, chúng ta mau đi tìm Caribert!
Kiểm Lâm:
Này, bỏ đi vậy sao? Các người thật không xem ai ra gì rồi đấy...
Dựa theo manh mối tìm kiếm Caribert
Caribert:
...
Eide:
Caribert!
Nhà Lữ Hành:
Tìm thấy rồi!
Eide:
Caribert, đừng chạy về trước nữa, là cha đây!
Eide:
Dù con nhìn thấy gì đi nữa, thì đó... đó cũng chỉ là ảo giác, đều là lừa con cả đấy!
Eide:
Cha đã từng nói, đây là thế giới cổ tích, không phải thật đâu. Nào, mau qua đây, trở về với cha nào!
Caribert:
...
Eide:
Caribert?
Eide:
Sao lại như vậy, không phải Caribert đã khôi phục lại ý thức rồi sao? Lẽ ra phải nghe hiểu những gì ta nói chứ?
Eide:
Này, Caribert, chúng ta về nhà nào, cùng về nhà được không?
Caribert:
...
Sự thật tàn khốc khiến Caribert không thể nào chấp nhận, anh đau đớn tháo chiếc mặt nạ của mình xuống. Sau đó, nguồn năng lượng khổng lồ đã xông vào thần trí bạn, làm bạn ngất đi...
Nói chuyện với Eide
Eide:
...Haha, đúng vậy, chính là như vậy...
Eide:
Cuối cùng thì mình cũng hiểu rồi...
Nhà Lữ Hành:
(Mình... vừa ngất đi sao, hình như là Caribert đã cởi bỏ mặt nạ, sau đó...)
Eide:
A, người tỉnh rồi, Nhà Lữ Hành... tôi đang muốn chia sẻ với người chuyện vui này!
Eide:
À, không đúng... không nên gọi là "Nhà Lữ Hành" nữa, tôi đã sớm nhận ra người rồi.
Eide:
Haha... Tôi đã sớm nhận ra, chỉ là tôi muốn xác nhận thân phận của người trong lúc nói chuyện mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi trước đây chưa từng quen biết anh...
Eide:
Cũng bình thường thôi, người cao quý như vậy, làm sao nhớ được hết những người như tôi chứ.
Eide:
Vả lại... ngay từ lúc đầu tôi đã dùng tên giả, Eide là tên của một tùy tùng của tôi...
Eide:
Tên thật của tôi là Chlothar...
Chlothar:
...Chlothar Alberich.
Chlothar:
Cho nên người cũng thấy được, loại sức mạnh... loại sức mạnh trên người Caribert giống với sức mạnh của "Tội Nhân" mà người nói...
Chlothar:
Và bây giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng... loại sức mạnh đó chính là... "Vực Sâu" đúng không?
Chlothar:
Cuối cùng thì tôi cũng đã được chứng kiến rồi...
Chlothar:
Không cần quan tâm!
Nhà Lữ Hành:
...
Chlothar:
Tội nhân... Tội nhân... Chỉ có tội nhân mới có thể cứu rỗi tội nhân sao.
Chlothar:
Vận mệnh của Caribert không nên như vậy, nhưng hiện giờ thì... tốt quá rồi, nó đã có thể tự dệt nên vận mệnh của mình.
Chlothar:
Sinh ra trong nỗi bi thương cùng cực đó, nó rồi sẽ thành...
Chlothar:
..."Máy Dệt Vận Mệnh".
Nhà Lữ Hành:
(Khái niệm này xuất hiện rồi... "Máy Dệt Vận Mệnh"...)
Chlothar:
...
Chlothar:
Nguy hiểm sao...
Chlothar:
Thật không ngờ người lại nói vậy, không ngờ lại phủ nhận Vực Sâu... Thật nực cười...
Chlothar:
Chúng tôi từng tin tưởng rằng người sẽ mang đến sức mạnh và hy vọng cho Khaenri'ah.
Chlothar:
Bởi vì người đại diện cho Vực Sâu, đại diện cho sự thần bí vượt xa khỏi lý giải và tưởng tượng...
Chlothar:
Và chỉ cần Khaenri'ah nắm giữ Vực Sâu, thì sẽ có thể nắm giữ tất cả!
Chlothar:
Chúng tôi đã từng mong chờ một tương lai như vậy, từng kỳ vọng vào người như vậy.
Chlothar:
Nhưng người... rốt cuộc đã mang đến cho chúng tôi những gì?
Chlothar:
Công chúa... của Khaenri'ah?
movie
Cách xưng hô của Chlothar khiến bạn vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc, bạn cầm chiếc gương trên bàn lên, trên tấm gương vụn vỡ phản chiếu lên hình ảnh gương mặt người thân của bạn. Lúc này bạn mới hiểu ra, những gì bạn chứng kiến lúc nãy hóa ra đều là những gì mà người thân của mình đã trải qua. Bên ngoài có tiếng gọi của Dainsleif, bạn nên tỉnh dậy rồi.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
...Tỉnh rồi, hay quá, Nhà Lữ Hành tỉnh rồi!
Paimon:
Nhà Lữ Hành làm tôi lo lắng chết mất!
Nhà Lữ Hành:
...
Dainsleif:
Lúc cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dainsleif:
Tôi đã điều tra địa mạch gần đây rồi, có vẻ như từng bị sức mạnh của Vực Sâu ảnh hưởng qua, cứ rục rịch không thôi...
Dainsleif:
Bên trong địa mạch dù sao cũng tuôn trào thông tin và ký ức của quá khứ, không lẽ cậu đã thấy được thứ gì đó sao...
Dainsleif:
Cậu đang nói tới Chlothar Alberich sao...
Dainsleif:
Hắn sau khi sáng lập ra Giáo Đoàn Vực Sâu thì đã làm rất nhiều chuyện cho Vực Sâu vì "tín ngưỡng" của mình.
Dainsleif:
Nhưng cuối cùng thì lời nguyền bất tử đã ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, còn Vực Sâu mà hắn tín ngưỡng cũng không thể dang tay cứu giúp.
Dainsleif:
Sau đó trăm năm, hắn trở nên điên loạn, cuối cùng thì không rõ tung tích.
Dainsleif:
Nhưng hắn ta đúng là đã để lại nhiều phiền phức, ví dụ như "Tượng Thần Ô Uế" mà hai người đã gặp phải trước đây, thậm chí sản vật thần bí mà hắn ta đã lợi dụng sức mạnh Vực Sâu để tạo ra.
Dainsleif:
Có thể nói là vậy, không thì cô ấy cũng không phải là công chúa của Giáo Đoàn Vực Sâu rồi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành... vẫn ổn chứ? Biểu cảm của bạn... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có một câu chuyện... muốn kể cho mọi người.
Dainsleif:
...
Lời kể của bạn khiến cho Dainsleif suy tư rất lâu...
Dainsleif:
Thấy được ký ức của cô ấy thông qua góc nhìn của cậu sao... Quả là không thể tin được.
Dainsleif:
Khái niệm "Máy Dệt Vận Mệnh" quả nhiên xuất hiện vào thời đại đó...
Dainsleif:
Mà rất có thể con trai của Chlothar là Caribert cũng có liên quan đến chuyện này...
Dainsleif:
Câu chuyện này, người thân của cậu chưa từng đề cập qua với tôi... Vậy nên vào thời điểm đó, cô ấy đã quyết định đi trên con đường này rồi sao.
Dainsleif:
Đúng vậy, chuyện này chắc cũng phải suy nghĩ rất lâu nhỉ, có thể nói... chuyện này là "khởi đầu" cho tất cả.
Dainsleif:
Chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Thửa ruộng này đã chôn thứ gì.
Paimon:
Thửa ruộng? Sao bạn lại quan tâm đến chuyện này vậy...
Dainsleif:
...Là đây sao? Vậy thì đào nó lên xem thử thôi.
Một lúc sau, bạn và Dain đã xác nhận được thứ đang chôn dưới đó...
Paimon:
...Sợ chết mất, hai người, hai người đã chôn lại chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chôn xong rồi, Paimon mở mắt ra đi.
Dainsleif:
Một bộ hài cốt nam và một bộ hài cốt nữ đã bị chôn cùng nhau...
Dainsleif:
Điều thú vị là, thời gian chôn của bộ hài cốt nam rõ ràng bị trễ hơn so với bộ hài cốt nữ. Trong tay bộ hài cốt nam vẫn đang cầm lấy một chiếc khăn...
Dainsleif:
Điều này nói lên gì vậy? Nhà Lữ Hành, sao cậu lại biết dưới đó có chôn hài cốt vậy?
Dainsleif:
Sao? Không thể nào...
Dainsleif:
Trừ khi... Chlothar Alberich đã thoát khỏi lời nguyền.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ vậy...
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Mọi thứ hỗn loạn quá, tôi cần thời gian để sắp xếp lại, cũng như sắp xếp lại một số thứ trong ký ức của tôi...
Dainsleif:
Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Hả, anh lại đi rồi sao, rõ ràng chúng ta có thể đi chung với nhau mà!
Dainsleif:
Tạm chia nhau ra hành động vẫn hơn, bởi vì... "tên đó" nói không chừng đã thấy cậu rồi.
Paimon:
"Tên đó"?
Dainsleif:
Đúng vậy, tôi đã có vài suy đoán về thân phận của tên đó rồi... Và đây cũng là chuyện mà tôi cần phải xâu chuỗi các manh mối lại để xác nhận.
Dainsleif:
Đợi khi cơ hội chín muồi rồi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe vào lần sau.
Paimon:
Nhưng anh bảo "tên đó" nói không chừng đã nhìn thấy Nhà Lữ Hành sao, là "nhìn thấy" như thế nào?
Dainsleif:
Nếu tôi đoán đúng... thì những thứ này e rằng không phải là yếu tố để hạn chế tên đó.
Paimon:
Vậy... rốt cuộc đó là thứ gì vậy...
Nhà Lữ Hành:
"Tội Nhân"...
Dainsleif:
Được rồi, nói đến đây thôi. Nhà Lữ Hành cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều, tạm biệt nhé.
Paimon:
Tên Dain lại đi mất rồi, giờ lại chỉ còn hai ta...
Nhà Lữ Hành:
À đúng rồi, Paimon.
Paimon:
Hử? Có việc gì?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ Paimon ghê.
Paimon:
Hả!?