arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Đệm Màn 3

Cội Nguồn Nghiêng Ngả


Chim Đêm Sa Ngã Dưới Bức Rèm
Vì để thu thập thêm nhiều thông tin về người thân, bạn và Paimon cùng đến Thánh Địa Surasthana lần nữa để tìm Nahida. Trên đường, các bạn nghe được có người đang thảo luận về chủ đề nào đó...
Đến Thánh Địa Surasthana
Aqaba:
Thôi nào, theo cách nói của anh thì có khác gì một vở kịch huyền bí đâu chứ! Cái mà tôi cần viết là luận văn, là luận văn đó! Phải có tính logic.
Sawada:
Nếu cần tính logic thì ngay từ đầu không nên lấy đề tài là "Tatarasuna huyền bí" chứ. Có quá nhiều thứ khó giải thích, cùng lắm anh chỉ có thể viết một bài về khảo cứ và dẫn chứng thôi.
Aqaba:
Haiz... Đúng là đề tài này tôi viết dựa theo của giáo viên, nhưng nó cũng đủ hấp dẫn mà đúng không? Khu vực kỳ lạ, tình tiết ít người biết, và còn có người thần bí nữa...
Aqaba:
Tôi cũng là vì thấy hiếu kỳ nên mới muốn viết bài luận văn liên quan đến nội dung này, cũng vì mục đích này mà đến tìm anh đó, Sawada à!
Sawada:
Aqaba, nếu như anh muốn tôi giúp thì nên tham khảo ý kiến của tôi chứ! Tình tiết bất ngờ là nội dung cốt lõi của tiểu thuyết, là điều không thể tránh khỏi.
Aqaba:
Ơ... Vậy...
Paimon:
Hai người đó có phải đang nhắc đến Tatarasuna không nhỉ? Đó chẳng phải là địa danh của Inazuma sao?
Paimon:
Người Sumeru viết luận văn nghiên cứu chuyện kỳ bí ở Inazuma... Mọi người xung quanh cũng không lấy làm lạ, môi trường nghiên cứu học thuật ở Sumeru quả là tự do nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi hóng hớt đi.
Paimon:
Đúng đó, tôi cũng muốn nghe chuyện về "Tatarasuna Huyền Bí" nữa!
Nói chuyện với hai học giả bên đường
Aqaba:
Được rồi, vậy bản sơ thảo sẽ kết hợp giữa khảo chứng của tôi và định hướng biên tập của anh. Tôi tin rằng trong bài viết này, vị Kabukimono mất tích đó sẽ trở thành nhân vật trung tâm.
Aqaba:
Haiz, nếu như gặp được Nhà Lữ Hành lừng danh đó thì tốt biết mấy, nghe nói người đó kiến thức sâu rộng, có lẽ sẽ giải thích được nhiều điều.
Sawada:
Ấy, vị này là Nhà Lữ Hành sao...?
Paimon:
Này này, thái độ đó là nghi ngờ chúng tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Không tin thì thôi.
Sawada:
Ấy chết! Không phải là vậy! Tôi đã nghe qua danh tiếng của Nhà Lữ Hành khi còn ở Inazuma rồi.
Sawada:
Lần đầu được gặp bạn và người đồng hành màu trắng thần bí nên có chút hiếu kỳ thôi, cộng thêm bệnh nghề nghiệp nên muốn kiểm tra một chút ấy mà... Cho tôi xin lỗi nhé.
Aqaba:
Sawada, anh đúng thật là...! Haha, xin lỗi nhé, chúng tôi đều là những người ru rú trong nhà nên không giỏi giao tiếp lắm...
Aqaba:
Nhà Lữ Hành, tôi nghe nói bạn đã giúp qua rất nhiều người và đi qua rất nhiều nơi, bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về Tatarasuna không?
Paimon:
Nhưng mà chúng tôi cũng không biết rõ về địa điểm đó... Do nghe thấy hai anh đang bàn luận nên mới qua đây hóng hớt thôi.
Aqaba:
Là vậy sao.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, không giúp được gì cho anh rồi.
Aqaba:
Giáo viên của tôi từng nói ông ấy chọn đề tài này là vì độ khó cao và có tính thử thách. Ngay cả người Inazuma cũng không hiểu biết nhiều về chuyện xưa ở Tatarasuna, chỉ là không ngờ rằng...
Sawada:
Nếu không chê, hai vị có thể xem qua ý tưởng sáng tác của tôi về chuyện liên quan đến Tatarasuna được không.
Aqaba:
Đợi chút đã anh Sawada, vừa vào đã xem nội dung đó thì có khó hiểu lắm không?
Sawada:
Cũng đúng, vậy mời hai vị xem thử bản thảo luận văn của Aqaba nhé.
Aqaba:
Tôi giới thiệu qua một chút, trước kia có người tìm được một vài tư liệu khi ở Tatarasuna, trong đó có nhắc đến một người tên là Mikoshi Nagamasa đã làm ra thanh đao tinh xảo.
Aqaba:
Nhưng sau cùng thì người đó đã ném bỏ thanh đao vào lò nung và giết chết một người thuộc hạ của mình có tên là Katsuragi. Còn nguyên nhân tại sao thì... không ai biết cả.
Aqaba:
Trong tư liệu, ngoài việc nhắc đến câu chuyện của hai người này, cùng với người ghi chép lại câu chuyện, thì còn nhắc đến một cái tên "Kabukimono". Ở Inazuma, từ này có nghĩa là người có tác phong ăn mặc và hành sự kỳ lạ.
Sawada:
Đúng vậy, giáo viên của Aqaba đã đi điều tra không ít lần, nghe đồn vị Kabukimono này sau khi sinh sống ở Tatarasuna một khoảng thời gian thì đã biến mất. Sau đó xảy ra chuyện kỳ lạ như Aqaba nhắc tới.
Paimon:
Sau khi một kẻ kỳ lạ rời đi liền xảy ra án mạng sao... Nghe thấy mờ ám thật!
Sawada:
Đúng chứ? Tôi cũng nghĩ như vậy! Cho nên tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi các thông tin về Tatarasuna vào năm đó. Và điều trùng hợp là!
Paimon:
Đừng có đột nhiên hét lớn như vậy chứ!
Sawada:
Đây là chi tiết quan trọng nên phải nhấn mạnh một chút.
Sawada:
Trùng hợp thay tôi có một người bạn đang làm việc ở phòng tư liệu, anh ấy đã giúp tôi tìm những ghi chép có liên quan. Những người được nhắc đến trong câu chuyện đều sống cách chúng ta bốn trăm năm trước đó.
Sawada:
Vào thời điểm đó, Tatarasuna là khu trung tâm của ngành công nghiệp luyện kim ở Inazuma. Người phụ trách cao nhất ở đó là một quan viên tên Niwa, điều đáng chú ý hơn là cuối cùng không ai biết rằng ông ấy đã đi đâu về đâu.
Nhà Lữ Hành:
(...! Chẳng lẽ...)
Paimon:
Lại thêm một người mất tích sao?!
Sawada:
Đúng vậy! Hơn nữa họ "Niwa" có lịch sử lâu đời. Các bạn có biết gia tộc luyện kim nổi tiếng ở Inazuma không?
Paimon:
Hở, luyện kim, vậy chẳng phải là... "Trường Phái Isshin" gì đó sao?
Sawada:
Chà chà, bạn biết cũng nhiều đó, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Vị quan tên Niwa này là truyền nhân cuối cùng của "Trường Phái Isshin", là họ hàng xa của gia tộc Kaedehara.
Sawada:
Hơn nữa gia tộc Kaedehara sau này xảy ra biến cố gì đó... Cụ thể là gì thì tôi không rõ, nhưng kết nối những tình tiết này với nhau thì dễ khiến con người ta liên tưởng mà.
Paimon:
Gia tộc Kaedehara sao...
Aqaba:
Sawada... Sao anh lại có thể quên chi tiết quan trọng nhất chứ!
Nhà Lữ Hành:
Còn có chi tiết quan trọng hơn sao?
Sawada:
À đúng rồi! Trí nhớ của tôi tệ quá, quên luôn cả tình tiết quan trọng nhất. Các vị nghe rõ đây, tuy rằng chưa chắc mọi người đã tin, nhưng đây là điều tôi chưa từng được nghe qua trong suốt cuộc đời mình...
Aqaba:
Đừng có vòng vo nữa, mau nói đi!
Sawada:
Theo nguồn tư liệu của thầy giáo Aqaba, vị Kabukimono đó không phải con người, mà là "con rối".
Nhà Lữ Hành:
...!
Paimon:
Con rối?!
Nhà Lữ Hành:
(Lôi thần tạo ra con rối "Shogun" để làm đại diện, bây giờ có lẽ đang cùng cô ấy trị vì Inazuma... Nhưng người mà họ nói đến chắc chắn không phải là cô ấy.)
Nhà Lữ Hành:
(Đúng là hắn, Kabukimono chính là Scaramouche. Chỉ là... bốn trăm năm trước hắn từng đến Tatarasuna sao? Là vì lý do gì chứ?)
Aqaba:
Ấy! Nhìn thái độ của hai vị, không lẽ đã từng nghe qua chuyện này sao?
Paimon:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
(Nháy mắt ra hiệu cho Paimon)
Paimon:
À đâu có, chỉ là thấy trong câu chuyện này mà lại xuất hiện con rối thì có chút kỳ dị thôi... Rồi cách anh kể chuyện lại càng giống chuyện ma hơn nữa.
Sawada:
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngẫm lại thì ở Inazuma có tồn tại các giống loài không phải loài người, nên những chuyện kỳ dị có lẽ cũng là điều bình thường. Vậy nên hai vị hãy xem qua cuốn sách mà tôi viết nhé.
Đọc tác phẩm của Sawada...
Aqaba:
À, còn bản thảo của tôi nữa!
Đọc luận văn của Aqaba
Aqaba:
Sawada hy vọng bài luận văn của tôi có thể viết theo phong cách của anh ấy, nhưng tôi cho rằng luận văn thì phải sát với thực tế, không thể dùng sức mạnh thần bí để giải thích mọi tình tiết được...
Aqaba:
Ừm, hay là sửa những nội dung khó giải thích trong câu chuyện của Sawada thành yếu tố chính trị có được không? Ví dụ như nguồn gốc của câu chuyện là do các thế lực tranh giành địa bàn gì gì đó ấy.
Paimon:
Luận văn thì làm sao mà viết bừa được chứ? Tôi còn tưởng anh viết tiểu thuyết cơ đấy.
Sawada:
Aqaba, kết hợp thành quả nghiên cứu của thầy anh trong một khoảng thời gian dài và mối quan hệ của tôi thì cũng chỉ kiếm được vài tư liệu như vậy thôi. Không thể tìm thêm nhiều thông tin hơn nữa rồi!
Sawada:
Hơn nữa nếu đúng như lời anh nói thì sự việc này vô cùng trọng đại, còn động chạm đến các thế lực tranh đấu với nhau nữa. Cho nên chúng ta càng khó để biết được chân tướng đấy!
Aqaba:
...Hừm, quả thật là vậy. Để tôi nghĩ thêm... xin hãy cho tôi ít thời gian để tìm hướng suy nghĩ mới.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi không làm phiền anh nữa.
Paimon:
Chúng tôi còn việc khác nên phải đi trước đây, anh phải cố gắng viết luận văn nhé!
Aqaba:
Ừm, cám ơn hai bạn. Sau này nếu có thêm thông tin gì về sự việc này thì nhớ nói cho tôi biết nhé! Vô cùng cảm tạ!
Sau khi các bạn tạm biệt Sawada và Aqaba...
Paimon:
À này, chuyện họ vừa nói có liên quan đến Scaramouche phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Chậc... Vậy thì chúng ta có biết thêm điều gì đi nữa thì cũng không thể chia sẻ cho họ rồi.
Paimon:
Tên Scaramouche này bị chúng ta đánh bại và giam lại rồi. Thông thường thì với những kẻ như hắn, mọi thông tin liên quan đều là tuyệt mật nhỉ?
Paimon:
Nếu được góp ý thì tôi sẽ khuyên Aqaba nên đổi sang đề tài khác. Chuyên đề nghiên cứu nhiều lắm mà, đâu nhất thiết phải...
Một bóng dáng quen thuộc từ xa đi ngang qua...
Paimon:
Úi?!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì thế?!
Paimon:
Này, bạn có nhìn thấy không? Người mới đi qua kia, ở bên kia kìa... hình như là...
Paimon:
Là Scaramouche sao?! Không thể nào, không phải hắn đã bị giam rồi sao... Mau đuổi theo!
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Nhà Lữ Hành và Paimon, hai bạn đến rồi sao.
Paimon:
Nahida, chúng tôi vừa nhìn thấy Scaramouche đi ngang qua đó!
Paimon:
Hắn không phải bị giam rồi sao... Ối! Đúng là ở bên kia kìa!
Scaramouche:
Hừm, đến rồi sao.
Paimon:
Nè, tại sao ngươi lại có mặt ở Thánh Địa Surasthana chứ! Chẳng phải ngươi đang bị giam rồi sao?
Nahida:
Tôi biết các bạn có rất nhiều câu hỏi, hãy để tôi giải thích nhé.
Nahida:
Thả Scaramouche ra là chủ đích của tôi. Giữa chúng tôi có một thỏa thuận, rằng hắn ta sẽ giúp tôi làm công tác điều tra bên trong Cây Thế Giới.
Paimon:
Thỏa thuận? Cô tin loại người như hắn ta sao?
Scaramouche:
Haha... Ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Nếu không phải vì chuyện này thì Sumeru giữ ta lại sẽ có ý nghĩa gì chứ? Hay là các ngươi muốn giết ta sao?
Scaramouche:
Nếu quả thật như vậy thì tại sao trước kia không ra tay?
Paimon:
Đừng có mà tự đắc, là do Nahida nói còn có nhiều bí ẩn về ngươi thôi!
Scaramouche:
Thế có nghĩa là nếu không có những bí ẩn đó thì các ngươi đã ra tay rồi sao? Xem ra các ngươi đã khác xưa rồi, không còn do dự thiếu quyết đoán nữa.
Nhà Lữ Hành:
...
Nahida:
Hầy, lại cãi nhau rồi à, như vậy thật không tốt chút nào... Mọi người có thể bình tĩnh lại được không?
Paimon:
Bọn tôi đang lo cho cô đó Nahida, đừng để bị hắn lừa!
Scaramouche:
Haha, thật thú vị, hiếm có ai dám nghi ngờ trí thông minh của Thần Trí Tuệ đấy.
Paimon:
Ngươi đừng có mà giở trò ly gián!
Nahida:
Nếu có điều kiện thỏa thuận hợp lý thì dù là người như Scaramouche thì tôi nghĩ cũng không sao.
Scaramouche:
Chuyện đương nhiên, ngươi đã từng giao dịch với "Dottore", nên ta tin tưởng thành ý của ngươi.
Nahida:
Ừm, tôi đã lấy được vài thông tin có giá trị từ chỗ hắn ta, sau này chắc bạn sẽ hiểu rõ hơn đó.
Nahida:
Trận chiến trước đó đã tiêu hao phần lớn năng lượng của Scaramouche, nên giờ đây hắn ta đã không còn đủ khả năng để gây nguy hiểm cho chúng ta. Ngược lại nếu hắn chống cự thì sẽ tự đặt mình vào thế nguy hiểm nữa.
Nahida:
Hơn nữa, là người từng đảm nhiệm vị trí thứ 6 trong Quan Chấp Hành Fatui, Scaramouche nhất định biết được không ít bí mật. Việc hắn bị giam ở Sumeru sẽ khiến cho Fatui phải dè chừng.
Paimon:
Đợi đã, "từng" đảm nhiệm có nghĩa là... Giờ đây hắn ta không còn là Quan Chấp Hành nữa sao?
Nahida:
Tôi cũng không muốn nói vậy, nhưng Dottore có vẻ như không muốn chuộc lại kẻ thất bại, cho nên...
Nhà Lữ Hành:
Scaramouche giờ đây đã trở thành con tốt thí rồi...
Scaramouche:
Trong thế giới này, đa phần mọi mối quan hệ đều sẽ là lợi dụng và bị lợi dụng. Mối quan hệ lợi dụng này mới là bền vững nhất. Bất kể Fatui và ta, hay là giữa bọn họ với nhau đều sẽ như vậy.
Scaramouche:
Chỉ cần ngươi có giá trị thì sẽ không ai bỏ rơi ngươi. Nhưng sau trận chiến đó, ta cũng thừa nhận là bản thân ta đã mất đi chút uy tín...
Nhà Lữ Hành:
Thật sao? Tiếc quá nhỉ.
Scaramouche:
Hừ... Nội bộ Fatui sẽ đánh giá lại khả năng của ta, nên ta cũng phải tự tìm đường lui cho bản thân mình.
Nahida:
Giống như trước kia chúng ta từng nói, ta không muốn sát sinh, còn ngươi thì muốn được che chở, vậy tại sao không đi gia nhập thế lực khác chứ?
Scaramouche:
Ngươi cũng thấy rồi đấy, chẳng phải hai tên này luôn có ý phản đối sao? Ngươi và chúng là bạn bè, nên chắc chắn sẽ nghe theo thôi.
Paimon:
Chuyện này còn phải hỏi à? Nahida, đừng nghe theo hắn!
Nahida:
Sau này thảo luận tiếp vậy, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
Nahida:
Tóm lại, nhiệm vụ hôm nay sẽ là thử hợp tác với nhau, sau đó quyết định xem sau này sẽ thế nào.
Scaramouche:
Được thôi. Vậy cứ theo thỏa thuận mà làm.
Scaramouche đã rời đi trước.
Nahida:
Ừm, hãy giữ liên lạc nhé.
Paimon:
Nahida, cô quyết định... làm thật sao?
Nahida:
Đúng vậy.
Nahida:
Hoặc có thể nói là, tôi đưa ra quyết định này cũng liên quan đến bạn đó Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao?
Nahida:
Đúng vậy, tôi từng nói là trong Cây Thế Giới có ghi chép về người thân của bạn.
Paimon:
Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cũng muốn hỏi cô chuyện này đó, cô đã có thêm thông tin rồi đúng không?
Nahida:
Ừm, chắc bạn vẫn nhớ là lần trước chúng ta có nói đến chuyện phía Fatui không liệt kê người thân của bạn vào danh sách "Kẻ Đổ Bộ" không. Điều này vô cùng quan trọng.
Nahida:
Có lẽ Fatui đang nắm giữ nhiều thông tin bí mật. Scaramouche lại là thành viên của chúng, vậy nên thông tin tình báo sẽ chính xác hơn tôi đó.
Nahida:
Scaramouche từng được ban quyền năng và suýt chút nữa trở thành "thần linh" thế hệ mới, có thể kết nối với Cây Thế Giới. Cho dù đã mất đi Gnosis, nhưng bản thân vẫn còn lưu giữ chút ít khả năng liên kết.
Nahida:
Lượng thông tin bên trong Cây Thế Giới quá nhiều, cho dù là tôi đi nữa thì cũng không thể sắp xếp lại mọi thứ trong thời gian ngắn được.
Nahida:
Vậy nên tôi đã đưa ra lời đề nghị với người am hiểu nơi này là Scaramouche thay tôi vào trong Cây Thế Giới để tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến "Kẻ Đổ Bộ".
Nhà Lữ Hành:
Nếu như hắn lừa cô thì sao?
Paimon:
Đúng vậy! Dù thế nào thì... tôi cũng không tin hắn, hắn trước kia không ít lần chống lại chúng ta kia mà.
Nahida:
Tôi hiểu, cũng có lúc "lập trường" là tiền đề cho tất cả.
Nahida:
Chuyện trong tương lai đều tùy thuộc vào những tin tức mà hắn ta có thể tìm kiếm được. Hơn nữa, tôi vẫn nhớ tâm nguyện của Nhà Lữ Hành mà.
Nahida:
Chúng ta có vài lần kết nối ý thức với nhau, cho nên tôi biết rằng sâu trong tâm trí của bạn luôn cất giấu một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt. Cũng giống như một người tìm kiếm ngọn lửa trong đêm tối vậy.
Nahida:
Với thân phận là thần linh của Sumeru, đề phòng Scaramouche là điều tôi phải làm. Nhưng tôi cũng xem bạn là bạn bè, nên tôi cũng sẽ luôn tìm cách giúp đỡ.
Nahida:
Nếu như thỏa thuận với Scaramouche có thể mang lại đáp án cho nỗi niềm thương nhớ của bạn thì tôi cũng sẵn lòng.
Nhà Lữ Hành:
...Cám ơn Nahida.
Nahida:
Đừng khách sáo, bạn chính là đại anh hùng của Sumeru mà. Đây cũng là điều mà bạn đáng được nhận.
Paimon:
Nhưng tôi vẫn lo lắm, liệu chúng tôi có thể giúp được gì không?
Nahida:
Tôi vốn cũng định liên lạc với các bạn, nhưng không ngờ các bạn lại đến tìm tôi trước, đúng là thần giao cách cảm mà.
Nahida:
Thực ra thì tôi định nhờ Nhà Lữ Hành thay mặt tôi giám sát Scaramouche trong nhiệm vụ lần này.
Nahida:
Cho dù đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng dù sao Scaramouche vẫn là Quan Chấp Hành. Nếu bạn có thể giám sát hắn ta hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ càng yên tâm hơn.
Nahida:
Đương nhiên, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, tồn tại trong trạng thái dẫn đường từ bên ngoài, hướng các bạn tiến vào Cây Thế Giới.
Nahida:
Vậy thì nhờ vào bạn rồi.
Nahida:
Mọi người chuẩn bị nhé, tôi sẽ đưa mọi người đến Cây Thế Giới ngay đây.
Nói chuyện với Scaramouche
Paimon:
Woa... Bên trong Cây Thế Giới khác trước kia quá nhỉ.
Paimon:
Màu sắc trở nên dịu đi, có lẽ bởi vì sự hòa bình hiện tại của Sumeru nhỉ.
Scaramouche:
Nhanh nhẹn đấy, sợ ta vào Cây Thế Giới trước các ngươi một bước nên cố tình cắt giảm thời gian hàn huyên sao.
Nhà Lữ Hành:
Ta sẽ thay mặt Nahida giám sát ngươi.
Paimon:
Mỏ tên này hỗn thật! Rõ ràng hắn mới là tù binh mà.
Scaramouche:
Tù binh bị giám sát là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi đừng quên là ta đang được thả đấy.
Nahida:
Mọi người đã thuận lợi gặp nhau rồi.
Nahida:
Có một chuyện tôi phải nhấn mạnh, chỉ một chút nữa thôi là mọi người sẽ bước vào bên trong Cây Thế Giới. Do tính chất đặc biệt nên Cây Thế Giới được xem là nơi quan trọng nhất của Sumeru.
Nahida:
Khác với các khu vực khác, bên trong Cây Thế Giới chỉ có dòng chảy của thông tin. Hành động trong Cây Thế Giới phải vô cùng cẩn trọng, hạn chế tối đa những việc không cần thiết.
Nahida:
Tôi biết giữa mọi người có không ít thù hận, nhưng một khi bước vào trong Cây Thế Giới thì không được tranh chấp nội bộ. Nói vậy cũng là nghĩ cho sự an toàn của mọi người đấy.
Nhà Lữ Hành:
...Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Được rồi, vì là nhiệm vụ cấp bách nên tôi sẽ không đôi co với tên này nữa...
Scaramouche:
Đừng căng thẳng quá, chút nữa thôi chúng ta còn phải cùng nhau hành động đấy.
Scaramouche:
Theo thỏa thuận với Tiểu Vương Kusanali, ta sẽ đi trước dẫn đường, dẹp bỏ những thứ nguy hiểm, còn các ngươi thì chỉ cần ngoan ngoãn đứng nhìn phía sau là được.
Paimon:
Xí! Làm như ngươi giỏi hơn bọn này không bằng, thứ ngạo mạn.
Scaramouche:
Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì xuất phát thôi.
Scaramouche:
Hay là các ngươi cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý đây?
Paimon:
Mồm mép tên này khó chịu thế nhờ, bực mình quá đi!
Scaramouche:
...Hừm.
Scaramouche:
Có thể bắt đầu rồi.
Nahida:
Chuẩn bị bước vào Cây Thế Giới, đang khởi động quá trình kết nối...
Một chồi non xuất hiện trước mặt các bạn...
Paimon:
Đây là mầm cây nhỏ sao?
Paimon:
Đáng ghét! Chúng ta mau đuổi theo đi!
Nói chuyện với Scaramouche
Paimon:
Woa... Đây là bên trong Cây Thế Giới sao...
Nhà Lữ Hành:
Khác với tưởng tượng nhỉ...
Paimon:
Quả là đặc biệt, hơn nữa còn có cảm giác như không nên mạo phạm nữa...
Scaramouche:
Cây Thế Giới liên kết với cả vùng đất Teyvat, mọi dòng thông tin chảy trong nó đều có ý nghĩa riêng của mình.
Scaramouche:
Đừng có lãng phí thời gian mà trầm trồ, mau xuất phát thôi.
Paimon:
Tôi không muốn nghe những lời hắn nói...
Scaramouche:
...
Scaramouche:
Tiểu Vương Kusanali, bọn ta sắp bước vào khu vực trung tâm của Cây Thế Giới rồi đấy.
Nahida:
Ngươi chắc cảm nhận được khu vực trung tâm ở đâu đúng không.
Scaramouche:
Đúng! Ta sẽ truy cập tin tức tại đó, thế nào?
Nahida:
Được, hãy hành động đi.
Scaramouche:
Đi sát vào, đừng có mà chạy lung tung.
Paimon:
Ê nè, nếu mà chạy lạc mất thì sẽ có chuyện gì xảy ra thế?
Scaramouche:
...
Paimon:
Nhe răng ra cười gì thế?
Scaramouche:
Ta đang nghĩ nếu như ngươi bị lạc mất thì tên này sẽ có biểu cảm thế nào.
Scaramouche:
Tại đây khó mà đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. An toàn là trên hết, các ngươi tốt nhất là nên đi sát vào ta.
Đi theo Scaramouche
Paimon:
Những thứ như mầm cây này đều tản ra hết rồi...
Scaramouche:
Đều là những thông tin bên trong Cây Thế Giới. Đừng có đụng vào.
Nhà Lữ Hành:
(Vị trí di chuyển rồi, xem ra là bị dịch chuyển đến chỗ khác rồi...)
Đi theo Scaramouche
Paimon:
Chẳng trách sao nói sẽ lạc mất, tên này không có gạt chúng ta mà...
Scaramouche:
Haha.
Paimon:
Hắn ta lại cười tôi! Là ý gì đây chứ!
Scaramouche:
Lừa gạt là phải xem xét tình huống và thời điểm. Bây giờ thì chẳng cần thiết, đừng cảnh giác như vậy.
Nói chuyện với Scaramouche
Scaramouche:
Đến rồi.
Paimon:
Cái cây này to thế...
Nhà Lữ Hành:
(Đây chính là trung tâm của Cây Thế Giới. Dòng chảy trong đó... là tất cả thông tin trên thế gian.)
Scaramouche:
Tiểu Vương Kusanali.
Cho dù Nahida không đồng hành cùng các bạn, ý thức của cô ấy vẫn sẽ cùng các bạn đi vào trung tâm Cây Thế Giới.
Nahida:
Mọi người đã đến nơi đó rồi đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi?
Scaramouche:
Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Nahida:
Vậy thì, chuẩn bị nhé. Sắp bắt đầu truy cập dòng ý thức, tạo điểm dịch chuyển...
Paimon:
Cái tên Scaramouche này, trông vậy mà lại thực sự chịu làm việc cho Nahida... Xem ra hắn ta cũng sợ chết đó chứ.
Nhà Lữ Hành:
(Với lại dường như hắn ta không hề kháng cự những việc này. Trông có vẻ như rất thành thạo công việc tiền tuyến... Chẳng lẽ hắn ta cũng làm ở vị trí tương tự trong Fatui sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nghĩ đến câu chuyện mà Aqaba và Sawada đã kể vừa rồi... Con người này, thật kỳ lạ.)
Nahida:
Những chuyện tiếp theo nhờ vào ngươi rồi. Có phát hiện mới thì hãy chia sẻ với mọi người nhé.
Scaramouche:
Ừm.
Paimon:
Haiz, trông chúng ta lại như những kẻ nhàn rỗi vậy...
Nahida:
(Nhà Lữ Hành, Paimon, có muốn trò chuyện không?)
Nhà Lữ Hành:
(Nahida? Đây là nói chuyện bằng ý thức sao?)
Nahida:
(Đúng vậy, tôi cũng đã mời Paimon vào đây rồi.)
Paimon:
(Ủa? Này, này... Có thể nói chuyện ở trong não được sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra, cô không muốn chúng tôi làm phiền Scaramouche đúng không.)
Nahida:
(Haha, có thể nói là vậy. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè thân thiết, đôi khi trò chuyện như vậy cũng không tệ mà.)
Paimon:
(Thật mới lạ, cảm giác cũng không tệ đó!)
Paimon:
(Đúng rồi, vừa nãy tôi có điều muốn hỏi, hai người có cảm thấy Scaramouche rất mâu thuẫn không? Tuy hắn ta nói chuyện rất chanh chua, nhưng làm việc lại dường như rất đàng hoàng...)
Nhà Lữ Hành:
(Ừm, cũng rất thích nghi với công việc chạy vặt nữa...)
Nahida:
(Như tôi đã nói, vẫn còn nhiều điều bí ẩn về người này. Những điều này có thể thấy rõ từ góc nhìn của tôi, nhưng còn bản thân hắn thì lại hoàn toàn không hiểu được.)
Nahida:
(Nói không chừng hôm nay hắn ta sẽ tìm được câu trả lời cho mình.)
Nhà Lữ Hành:
(Liên quan đến quá khứ của hắn ta sao? Những thứ như "phản bội" và những chuyện đã xảy ra ở Inazuma.)
Nahida:
(Không hổ danh là bạn đó, vừa tỉ mỉ vừa thông minh.)
Nhà Lữ Hành:
(Thực ra tôi đã nhìn thấy điều gì đó thoáng qua khi chạm vào Haypasia ở Pardis Dhyai...)
Chia sẻ với Nahida và Paimon về thông tin từ ý thức của Scaramouche đã nhìn thấy được trong Pardis Dhyai...
Nahida:
(Hóa ra bạn đã chạm vào một phần trong trái tim của hắn... Nói chính xác hơn, "sự phản bội" đã khiến hắn trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.)
Paimon:
(Tôi còn tưởng hắn ta không sợ trời không sợ đất chứ! Thì ra cũng chỉ có thế thôi sao.)
Nahida:
(Paimon, mỗi người ít nhiều gì cũng có quá khứ của riêng mình. Ngay cả khi Scaramouche là con rối do Lôi Thần tạo ra thì cũng như vậy thôi.)
Paimon:
(Nhắc đến con rối, hôm nay tôi có gặp được hai người đang thảo luận luận văn ở Giáo Viện, đề tài của họ là về sự kiện ở Tatarasuna... Nahida, cô có biết chuyện này không?)
Nahida:
(Nếu như là về sự kiện bí ẩn ở Tatarasuna và Kabukimono thì... tôi có biết.)
Paimon:
(Thật sao? Nghe họ nói là lịch sử của Tatarasuna có không ít nghi vấn. Hiện tại tất cả các thông tin liên quan đều chỉ được bổ sung bằng trí tưởng tượng, họ cho rằng...)
Kể lại cho Nahida về câu chuyện được viết trong bài luận văn của Aqaba và Sawada...
Nahida:
(...Ồ! Thật thú vị, hai người đó có thể suy ra nhiều thông tin đáng giá như vậy chỉ bằng cách phỏng đoán thôi sao.)
Paimon:
(Chẳng lẽ họ đã đoán đúng được kha khá rồi sao?!)
Nahida:
(Chí ít thì họ đã đoán đúng về việc "Tatarasuna từng bị thứ gì đó làm hại".)
Scaramouche:
Ba linh hồn cùng nhau trò chuyện có vẻ khá vui nhộn nhỉ, dường như những chủ đề không muốn ta tham gia đều khá hấp dẫn.
Paimon:
Úi! Sao, sao ngươi lại đột nhiên nói chuyện vậy...
Scaramouche:
Cố tình né tránh ta, vậy có nghĩa là đang thảo luận về ta rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vốn dĩ cũng đâu có nghĩa vụ phải để cho ngươi biết.
Scaramouche:
Nói cũng đúng. Tù binh thì không được hoan nghênh, đây cũng là chuyện thường tình thôi.
Paimon:
Vậy, vậy ngươi đã tìm được gì chưa?
Scaramouche:
Vẫn còn đang tìm kiếm. Đừng ôm quá nhiều hy vọng, ngươi và người thân của ngươi đều đến từ thế giới bên ngoài, cho dù không có thông tin trong Cây Thế Giới thì cũng bình thường thôi.
Paimon:
...Khoan đã, ngươi đã biết được điều này từ trước sao? Hay là do Nahida nói cho ngươi biết?
Scaramouche:
Chẳng phải đã gặp qua nhiều lần rồi sao? Ngươi rất nổi tiếng, biết được chuyện của ngươi thì có gì kỳ lạ đâu.
Scaramouche:
Bây giờ ta và ngươi cần duy trì hòa bình, ta không có hứng thú làm khó bản thân, nên việc trò chuyện bình thường thì vẫn làm được.
Scaramouche:
Này? Khoan đã...
Paimon:
Ánh sáng này... giống như mầm cây vậy? Là thứ gì vậy?
Các bạn đã tìm thấy một nhánh cây không tên trong trung tâm Cây Thế Giới, không biết bên trong đó chứa ký ức của ai.
Scaramouche:
...Dữ liệu không tên?
Paimon:
Này! Ngươi đừng có mà quên giao ước của chúng ta đấy nhé, nhớ chia sẻ ra đó!
Scaramouche:
Đừng càm ràm, yên lặng đợi chút đi.
Các bạn bắt đầu đọc hồi ức này...
???:
...Ngài Niwa, ngài muốn đi mạo hiểm thật sao? Việc này liên quan đến lò luyện của Tatarasuna, tùy tiện hành động e là...
???:
Ngoài tôi ra thì không còn ai thích hợp hơn để đi vào lò luyện đâu.
???:
Vậy sao... Nếu như ngài đã nhất quyết như vậy thì...
Scaramouche:
...?! Đây là...
Nhà Lữ Hành:
(Cái tên này... Niwa, chẳng phải là người quản lý Tatarasuna đó sao? Vậy có nghĩa là... người thân của Trường Phái Isshin đó sao...)
Paimon:
Ôi quao!
Xem mảnh thông tin trong Cây Thế Giới
???:
Tôi đã đến Tatarasuna được một thời gian rồi. Cho dù là ngài, hay là đại nhân Mikoshi Nagamasa... thậm chí là mọi người nơi đây, đều rất nhân hậu.
???:
Tatarasuna dưới sự dẫn dắt của ngài, như một ngôi làng to lớn, tràn ngập sự ấm áp. Mọi người sống cuộc sống tuy bận rộn nhưng đầy ý nghĩa, sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết.
???:
Theo như tôi biết, trong những năm qua Raiden Shogun đã diệt trừ rất nhiều yêu tà tàn phá Inazuma. Tatarasuna, nơi này ban đầu được thành lập là vì để tiêu hao Tủy Pha Lê.
???:
Vì để tiêu hao Tủy Pha Lê, nghề rèn đã nổi lên, nhiều thế hệ thợ rèn đã xuất hiện, có người vang danh khắp nơi, có người không có tiếng tăm gì... Và rồi, cứ thế tiếp tục lưu truyền về sau.
???:
Kỹ thuật, huyết mạch, giấc mơ... những người thợ rèn bị cuốn vào nghề rèn đều phải tìm kiếm bản thân trên lưỡi đao và thanh thép. Cho nên ngài đã chấp nhận lời đề xuất của tôi và ngài Akame.
Niwa:
Anh Escher, Akame từng nói là nếu không phải anh đến Inazuma và tình cờ kết bạn với ngài ấy, cùng nhau thảo luận về kỹ thuật, thì ngài ấy cũng sẽ không nghĩ ra kế hoạch tối ưu hóa kỹ thuật rèn nhanh đến vậy.
Niwa:
Anh đã đưa kỹ thuật mà hai người cùng nghiên cứu vào dưới danh nghĩa của Akame, sau đó anh ấy đã bán lại kỹ thuật đó cho tôi. Đến nay, chuyển động bên trong lò luyện Tatarasuna đều dùng khoáng thạch được rèn bằng kỹ thuật mới.
Niwa:
Và anh cũng ở lại đây với tư cách là một trong những cố vấn của Tatarasuna, cùng đồng hành với chúng tôi. Sự xuất hiện của anh đã thay đổi mô hình sản xuất và kỹ thuật rèn của chúng tôi.
Escher:
Ngài quá khen rồi. Nghề rèn của Inazuma đáng để tôi đánh giá cao, có thể kết bạn với các đại nhân, cũng là niềm vinh hạnh của tôi.
Niwa:
...Nhưng mà anh Escher, sự thật là như vậy thật sao?
Escher:
Đại nhân nói vậy là có ý gì?
Niwa:
...Trước đây, tôi chưa từng xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, bởi vì tôi không muốn suy đoán như thế này, và cũng không muốn tin rằng mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.
Niwa:
Đưa kỹ thuật mới vào thực tiễn, chúng tôi đã nhận được thứ gì? Khói đen kỳ lạ, các vấn đề tồn đọng... Tỉ lệ thương vong và tiêu tốn sức lực nhân công gia tăng, hơn nữa tốc độ gia tăng càng ngày càng nhanh.
Niwa:
Cho đến gần đây, như anh đã biết, có người đã tử vong vì thứ bẩn thỉu kỳ lạ bên trong lò luyện. Chúng tôi chặn tin tức lan truyền ra ngoài, nhưng anh phải biết rõ hơn tôi chứ.
Niwa:
...Những người ra ngoài kêu cứu đều không một ai trở lại. Bạn của chúng ta, Kabukimono, đã đem theo lông vũ vàng đến Đảo Narukami để cầu kiến Shogun đại nhân rồi. Đó là hy vọng sau cùng của chúng tôi.
Niwa:
Cho dù là vậy, anh Escher, chắc hẳn anh không lo sợ gì cả đúng không. Bằng không... sao lại luôn nở nụ cười như vậy được chứ.
Escher:
Chẳng qua là ngạc nhiên về những lời nói thật lòng của ngài mà thôi. Những suy đoán này có lẽ ngài đã giấu trong lòng từ lâu rồi đúng không.
Niwa:
...
Niwa:
Đại nhân Mikoshi có lẽ cũng đã nhận thấy điểm chung đằng sau một loạt sự việc... Đó chính là anh đấy Escher. Chỉ là đại nhân Mikoshi chính trực, hành sự thận trọng hơn tôi thôi.
Escher:
Nghe nói đại nhân Mikoshi là con nuôi của yêu nữ Torachiyo mà Shogun đã tiêu diệt, và đang phấn đấu để rửa sạch tiếng xấu của gia tộc. Hành sự thận trọng là lẽ đương nhiên.
Niwa:
...Ngay cả sự tình trong đó anh cũng hiểu rõ, vậy mà chỉ là một kỹ sư từ Fontaine đến đây thôi sao. Liệu có lãng phí nhân tài quá rồi không?
Escher:
Lời này của đại nhân Niwa có phải là đang gợi ý tôi nên tìm công việc quan chức không? Tiếc rằng tôi chỉ đam mê kỹ thuật rèn thôi...
Niwa:
Được rồi, Escher.
Niwa:
Tôi đứng ở đây bởi vì sức mạnh tà ác đang hoành hành bên trong lò luyện, cần có một người đem theo thiết bị hấp thụ tà ma của anh đi vào khu vực nguy hiểm cao để giải quyết vấn đề.
Niwa:
...Tôi là người phụ trách ở đây, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với cái chết. Còn anh? Anh đang chờ đợi điều gì?
Escher:
Nhìn vẻ mặt của ngài, có vẻ như không tin tưởng tôi nhỉ.
Niwa:
Chuyện đã đến mức này, không cần phải tiếp tục diễn nữa. Cho dù ngươi là ai, thì kế hoạch hủy hoại Tatarasuna dường như đều đã được thực hiện khá thuận lợi đấy.
Niwa:
Ta chỉ muốn biết ngươi đang đợi cái gì? Nơi đây còn điều gì đáng để ngươi hiếu kỳ hay sao?
Escher:
Đại nhân Niwa, ta đang chờ đợi một khoảnh khắc.
Escher:
...Giống như vậy, khoảnh khắc nghe ngài nói xong rồi ngăn chặn ngài đi vào lò luyện.
Niwa bị Escher tập kích bất ngờ, và ngã xuống...
Niwa:
Sao! Ngươi, ngươi...
Escher:
...Haha, ngài thông minh hơn ta tưởng đó.
Escher:
Ta nghĩ ít nhất trong vài ngày đầu ta đã ngụy trang rất tốt. Không ngờ rằng từ lúc đó ngài đã bắt đầu phái người đi dò hỏi thông tin của ta rồi.
Escher:
Từ Inazuma đến Fontaine đường dài xa xôi, người của ngài mất không ít thời gian để xác nhận được Escher chỉ là một cái tên giả, và ta không phải đến từ Fontaine...
Escher:
Nhưng mà, dù vậy ngài vẫn không đoán được ta là ai, không đoán được Tatarasuna có gì thu hút ta. Ngài thật sự nghĩ rằng bản thân có thể phá hỏng được kế hoạch của ta ư?
Niwa:
Khụ... Giết ta thì sẽ không còn ai có thể đi vào bên trong lò luyện... Ngươi muốn phá hủy... nơi này sao?
Escher:
Không không, vẫn còn một người. Mặc dù mọi người chưa chắc cảm thấy hắn ta là con người... nhưng ngài đã nói với hắn ta như vầy: "Cậu không phải con rối, cậu là con người, chẳng qua chỉ là thiếu đi trái tim thôi".
Niwa:
...!!
Niwa:
Ngươi có thế lực ngầm, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy thôi. Nhưng ta không hiểu... làm những việc này, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì... vốn dĩ ngươi có thể làm triệt để hơn mà, không phải sao?
Escher:
Đương nhiên là vì để thưởng thức và thí nghiệm. Phải biết rằng, ta rất có lòng kiên nhẫn đấy.
Escher:
Đương nhiên, nếu như ngài tò mò, ta cũng bằng lòng khai ra tên thật. Ngài có thể gọi ta là Quan Chấp Hành Fatui - Dottore.
Niwa:
...Fa... Fatui? Muốn... muốn làm gì...
Escher:
Muốn thêm chút rắc rối cho đất nước của các người thôi.
Niwa:
Cho nên ngươi mới... cải tiến kỹ thuật, kích hoạt một cách mạnh nhất sức mạnh tà ác... ở trong Tủy Pha Lê...
Escher:
Haha, người cao quý như ngài, không ngờ trước khi chết lại thể hiện ra sắc mặt dữ tợn như vậy đấy.
Escher:
Thiết bị của ta là thật. Nếu muốn giải quyết thảm họa này mà không cho những người bên ngoài biết, thì nhất định phải dùng đến nó. Có điều thiết bị này không phải chuẩn bị cho ngài.
Escher:
Những người đem lòng căm hận sẽ dễ bị tà ma đeo bám. Ngài cứ giận dữ đi, ta muốn xem thử trái tim như vậy đặt vào trong con rối sẽ mang lại hiệu quả như thế nào.
Escher:
Dù sao không có ngài thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ lợi dụng con rối thuần khiết đó thôi. Bằng không thì tại sao loài người lại chịu làm bạn với thứ khác với mình chứ?
Niwa:
...Haha... ha... Khụ!
Niwa:
Muốn đem trái tim của ta... tặng cho cậu ấy... thì hãy nói với cậu ấy, dù là đại nhân Mikoshi... hay là ta đi chăng nữa, cũng đều xem cậu ấy... như là một thành viên của bọn ta rồi.
Niwa:
Cậu ta không cần làm bất cứ điều gì để chứng minh bản thân, giữa con người với nhau... không phải chỉ có lợi dụng. Chỉ có ngươi... mới như vậy thôi...
Escher:
Đúng là lý tưởng cao đẹp đó, khiến ta có chút áy náy rồi. Vậy ta sẽ tôn trọng ngài, thay đổi định nghĩa của bản thân ta nhé.
Escher:
Ngài có thể xem ta như quái vật hay yêu ma đều được. Như vậy dù có chết thì cũng không phải vì ngu ngốc nên bị loài người hãm hại, mà là chịu thua bởi thứ mà bản thân không thể vượt hơn được.
Escher:
Đại nhân Niwa, chúng ta hãy chờ xem nhé. Người bạn con rối của ngài có trở thành con người được không? Không, đương nhiên là không được rồi.
Escher:
...Đại nhân Niwa? ... Ây da, tắt thở rồi sao. Tiếc thật đấy.
Escher:
...Phù.
Trong ánh đèn leo lắt, người có biệt danh Escher đã lộ rõ bộ mặt thật - "Dottore"
Dottore:
Nhiệm vụ mà "Pierro" giao cho ta đã hoàn thành rồi. Tạo ra kẽ hở và đưa chúng ta vào Inazuma sao... Haha, thú vị thật đấy.
Dottore:
Để ta giới thiệu một con rối cho ngươi. Nếu như nó có ích thì sẽ trở thành đồng đội của chúng ta, bằng không... thì sẽ hóa thành tro bụi.
Nói chuyện với Scaramouche
Scaramouche:
...
Paimon:
Ê, ngươi bị sao vậy?
Scaramouche:
Dottore? Hahaha... Dottore...!!
Scaramouche:
...
Scaramouche:
Tốt lắm, làm rất tốt...
Paimon:
Ban nãy là Dottore sao? Hắn... hắn vừa mới biến thành kỹ sư Fontaine đúng không?
Paimon:
Nhưng mà thứ chúng ta nhìn thấy tại sao lại là từ góc nhìn của hắn chứ...
Nahida:
Khi tôi chạm vào Dottore để xác nhận xem có phải hắn đã xóa bỏ hết tất cả các "phiên bản" của hắn không, thì tôi đã đọc được đoạn ký ức này. Đối với ngươi mà nói, đó chắc được xem là chân tướng nhỉ.
Scaramouche:
Thứ như vậy thật không có ý nghĩa gì...
Nahida:
Thật sao? Từ trong ký ức có thể thấy rằng Niwa không hề bán đứng ngươi. Không phải anh ấy yêu cầu ngươi mang thiết bị đặt vào trong lò.
Nahida:
Ngươi chắc hẳn sẽ hiểu điều đó hơn ta.
Scaramouche:
...
Nhà Lữ Hành:
(Vậy là... Sự phản bội từ mấy trăm năm trước đều là bịa đặt. Đây cũng là thí nghiệm mà Dottore muốn làm sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Không có sự phản bội nào cả... Tội ác chỉ là do tưởng tượng. Nhưng cuối cùng thì hắn ta nhận được gì chứ?)
Paimon:
Chúng, chúng ta đi chỗ khác đi, xem ra hắn đang rất giận dữ. Tôi không dám đến gần hắn nữa.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đi qua bên kia thôi.
Nahida:
(Cho hắn ta chút thời gian để giải tỏa tâm lý vậy.)
Paimon:
(Tôi vẫn không hiểu rõ sự việc diễn ra ở Tatarasuna, chỉ biết là do Dottore bày trò. Nhưng tại sao hắn lại kích động như thế chứ?)
Nahida:
(Chưa có ai từng lừa Paimon như vậy, nên Paimon sẽ không hiểu được đâu. Có lẽ, sớm muộn gì hắn ta cũng cần phải biết chuyện này thôi.)
Nahida:
(Chuyện trước kia thì các bạn đã biết rồi: Kabukimono được Katsuragi cứu về Tatarasuna và sinh sống cùng người dân ở đó. Sau đó, Dottore đã ngụy trang thành kỹ sư đến từ Fontaine... rồi gây ra hàng loạt sự náo loạn.)
Nahida:
(Tất cả như là thí nghiệm do Dottore cố ý sắp xếp vậy, tất cả chỉ là để trồng xuống hạt giống tai ương, đợi ngày sinh trưởng ở Inazuma trong tương lai.)
Nahida:
(Còn Scaramouche là kẻ bị "Dottore" lôi vào trong thí nghiệm của mình, là đối tượng thí nghiệm được nhắm đến.)
Nahida:
(Sau đoạn ký ức vừa rồi, sự thật là thế này: "Dottore" mang trái tim của Niwa đặt vào thiết bị rồi đưa cho Scaramouche, bắt hắn ta đi vào trong tâm của lò luyện để hút toàn bộ những thứ ô uế do luyện kim tạo thành.)
Nahida:
(Tải lượng vượt xa dự kiến, nhưng không ngờ Scaramouche vẫn có thể sống sót... Cuối cùng hắn ta kiệt sức rời khỏi trung tâm lò luyện. Hắn đã hỏi người kỹ sư: "Thiết bị này dường như đã cứu tôi, trong đó là thứ gì vậy?")
Nahida:
(Người kỹ sư đáp: "Đại nhân Niwa sợ tội nên đã chạy trốn, nhưng đại nhân đã để lại món quà cho cậu, nghe nói là thứ cậu luôn thèm muốn. Được lấy từ người tùy tùng vô tội bên cạnh ngài ấy.")
Nahida:
(Nói xong, người kỹ sư lấy trái tim đã khô héo từ trong thiết bị ra.)
Nahida:
(Scaramouche chưa từng nghĩ đến, thứ mà hắn luôn mong muốn lại xuất hiện ngay trước mắt mình với hình thức tàn khốc như vậy. Giết người để lấy tim vốn là điều chẳng lành, nhưng nó lại có thể bảo vệ hắn khỏi sự ô uế...)
Nahida:
(Hắn cho rằng Niwa đã lừa gạt mình, sự lừa gạt đó còn giúp hắn ta sống sót. Trong lúc đau thương và phẫn nộ, Scaramouche đã quăng trái tim đi và rời khỏi Tatarasuna.)
Paimon:
(Thì ra là vậy... Tên "Dottore" này không những giết người, mà còn đổ tội cho người đã khuất sao? Thật là quá đáng mà...)
Nhà Lữ Hành:
(Bị người bạn thân nhất phản bội sẽ khiến con người ta căm giận... Trăm năm trước hắn nổi dậy trả thù Raiden Gokaden... thì ra là do ảnh hưởng từ khi đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng cũng không có nghĩa báo thù là điều đúng đắn...)
Nahida:
(Đúng vậy. Hắn phải hiểu được chuyện này thì mới lựa chọn được con đường phía trước.)
Nói chuyện với Scaramouche
Đợi một khoảng thời gian sau...
Paimon:
Chúng ta... chúng ta đi xem thử hắn sao rồi nhé.
Paimon:
Này, ngươi có ổn không?
Scaramouche:
...
Paimon:
Sắc mặt của ngươi đáng sợ quá...
Scaramouche:
Các ngươi lo lắng cho ta sao? Nếu không có những chuyện trong quá khứ thì ta còn nghĩ chúng ta sẽ có thể trở thành bạn bè đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là không muốn gặp phải chuyện ngoài kế hoạch thôi.
Scaramouche:
Đương nhiên là ta sẽ hoàn thành thỏa thuận.
Scaramouche:
...
Paimon:
Nè, không lẽ ngươi đang điều tra chuyện mà bọn tôi muốn biết sao?
Scaramouche:
Chúng ta có mặt ở đây vốn là vì chuyện đó đấy.
Scaramouche:
Nhưng rất tiếc, Cây Thế Giới không có ghi chép về "Kẻ Đổ Bộ".
Nahida:
Đến ngươi cũng nói như vậy thì xem ra Cây Thế Giới không có ghi chép gì về "Kẻ Đổ Bộ" rồi. Những cá thể đến từ thế giới bên ngoài đều không thuộc về Teyvat.
Paimon:
Vậy là không có thu hoạch gì sao...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Đúng như dự đoán, nhưng vẫn... cảm ơn.
Scaramouche:
Đừng vội nói cảm ơn với ta.
Scaramouche:
Trông bộ dạng của ngươi kìa... Haha, thôi thì để ta tiết lộ một thông tin cho ngươi.
Paimon:
Hả? Ngươi biết được gì vậy?
Scaramouche:
Em gái của ngươi được ghi lại trong Cây Thế Giới có lẽ là do liên quan đến Khaenri'ah. Nghe nói, nơi đầu tiên mà người đó đổ bộ lên thế giới này chính là ở vương quốc Khaenri'ah.
Scaramouche:
Hơn nữa, là do "Thiên Không" đáp ứng lại lời triệu hồi, cho nên cô ta mới bước được lên thế giới này.
Paimon:
"Thiên Không"... đáp ứng lại lời triệu hồi sao...
Scaramouche:
Đây chính là lời do "Pierro" nói ra, không thể sai được đâu. Hắn từng là pháp sư cung đình của Khaenri'ah, sống cùng thời với em gái ngươi.
Scaramouche:
Cụ thể thế nào thì ta không rõ. Tin hay không thì tùy, dù sao ta cũng không có ý định gạt ngươi.
Scaramouche:
Tiểu Vương Kusanali, ngươi nghe thấy rồi chứ.
Nahida:
Ừm, đúng là một thông tin chấn động đấy.
Scaramouche:
Thông tin đến từ bên trong Cây Thế Giới như vậy được xem là có thu hoạch rồi chứ? Thấy giá trị thế nào?
Nahida:
Rất có giá trị.
Scaramouche:
Vậy thì, tiếp theo sẽ là thời gian cá nhân đấy nhé...
Scaramouche đã sử dụng sức mạnh để dựng lên một rào cản xung quanh, cô lập các bạn khỏi Nahida.
Paimon:
Hả? Ngươi định làm gì?
Scaramouche:
Tiểu Vương Kusanali nói đúng đấy, phần sức mạnh còn lại trong ta chả đáng là bao, cho dù có dùng toàn bộ sức mạnh thì cũng chỉ có thể duy trì màn chắn này trong khoảng thời gian ngắn.
Scaramouche:
Nhà Lữ Hành, bí mật mà ta nói có lẽ như đã đủ để thay lời cảm ơn rồi. Cho nên, để đáp lễ, ta hy vọng ngươi cũng đồng ý với ta một chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi muốn hỏi điều gì?
Scaramouche:
Hãy đưa tay ra.
Nhà Lữ Hành:
...!
Scaramouche:
(...Nói chuyện như vậy thì ngươi vẫn còn nghe thấy chứ?)
Nhà Lữ Hành:
(Ngươi muốn xâm nhập vào ý thức của ta sao?)
Scaramouche:
(Không, giờ đã không thể làm được nữa rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi.)
Scaramouche:
(Hãy nói cho ta biết, trên thế giới này... có thể nào thay đổi được quá khứ không?)
Nhà Lữ Hành:
(!!)
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã, sao lại hỏi như vậy...)
Không đợi câu trả lời rõ ràng, Scaramouche đã buông tay.
Scaramouche:
Được rồi.
Paimon:
Ối? Sao vậy...? Tự nhiên thấy hai người nắm tay nhau...
Scaramouche:
Không có gì. Chỉ là cảm ơn vì đã giúp ta mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Đợi đã, biểu cảm của hắn... Hắn nhìn ra là mình đang do dự sao? Nhưng đó là vì mình biết được chuyện của Đại Vương Rukkhadevata...)
Nhà Lữ Hành:
(Không ổn rồi, không lẽ do mình không phủ định kịp thời nên đã gián tiếp trả lời hắn rồi sao?!)
Scaramouche:
Tạm biệt, tốt nhất các ngươi nên sớm rời khỏi đây.
Paimon:
Ngươi định đi đâu đó? Đợi chút đã, không phải đã nói là không được chạy lung tung sao?!
Scaramouche:
Phản ứng nhanh đấy. Nhưng tiếc là chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Scaramouche:
Từ nay về sau, "Scaramouche" hay "Kabukimono" đều sẽ không còn tồn tại nữa.
Bóng dáng của Scaramouche biến mất trong Cây Thế Giới...
Scaramouche:
...Những người đã chết ở Tatarasuna, những người có liên quan đến ta, nên có một cuộc đời khác.
Paimon:
Scaramouche! Đừng làm điều dại dột!
Scaramouche:
Kể ra thì ta không thích sâu bọ. Vừa nhỏ vừa đông, lại sống thành bầy... Giết chúng sẽ khiến ta cảm thấy vui hơn.
Scaramouche:
Nhưng mà giờ đây sâu bọ đã bò nhầm chỗ... May thay tất cả đều có thể được sửa chữa. Ta sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất.
Paimon:
Scaramouche! Scaramoucheeee!
Paimon:
Không ổn, hắn ta biến mất rồi, xem thử xem có cách nào tìm được hắn không đi!
Bàn bạc với Paimon
Paimon:
Nguy to, hắn ta biến mất thật rồi...
Nahida:
...Nghe không, có nghe được những gì tôi nói không?
Paimon:
Nahida!
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, Scaramouche, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên tôi bị ngăn chặn bởi một luồng sức mạnh nào đó...
Paimon:
Là do Scaramouche đó! Hắn ta... chặn cô ở bên ngoài.
Kể những gì vừa xảy ra cho Nahida nghe...
Nahida:
...Không ngờ hắn ta đã không còn nhiều sức lực rồi mà vẫn còn có thể làm được việc này.
Nahida:
Chẳng lẽ khi bị đánh bại, hắn ta đã lén giấu đi sức lực sao? Hay là... hắn ta đã dốc hết sức để đạt đến cảnh giới mà bản thân chưa từng chạm đến...
Paimon:
Hắn ta đi đâu rồi chứ, đều tại chúng tôi không canh chừng cẩn thận... Xin lỗi nhé, Nahida...
Nahida:
Không, không phải lỗi của các bạn. Những chuyện tiếp theo, cho dù là tôi thì tôi cũng không dám chắc được, nhưng hãy cứ giao cho tôi.
Nahida:
Thời gian không còn nhiều nữa. Hãy nhanh chóng rời khỏi Cây Thế Giới theo hướng dẫn của tôi nào.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Ra ngoài rồi! Đây là... một căn nhà sao?
Nahida:
Sự tình cấp bách, hai bạn hãy ở đây nghỉ ngơi đã. Tôi đã sắp xếp xong rồi, sẽ không có ai làm phiền hai bạn đâu.
Nahida:
Xin lỗi, hiện giờ chưa cần bạn giúp đỡ. Hãy để tôi.
Paimon:
Nahida... Sự tình nghiêm trọng lắm sao? Cô có sao không?
Nahida:
Đừng quá lo lắng, nếu như tôi đoán đúng thì một gợn sóng nhỏ này cũng sẽ không thể biến thành tai họa được đâu. Trước khi mọi sự ổn thỏa, hai bạn hãy hồi phục sức khỏe và tinh thần trước nhé.
Paimon:
...Âm thanh biến mất rồi.
Paimon:
Cứ cảm giác như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Bạn thấy Scaramouche nói những lời đó là có ý gì? Hơn nữa sao ban nãy hắn lại kéo bạn lại chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Paimon đã không còn nhớ về Đại Vương Rukkhadevata nữa rồi... Điều mà Scaramouche hỏi có hơi đặc biệt, giờ giải thích thì rất phức tạp, lại còn ảnh hưởng đến cảm xúc của Paimon nữa...)
Nhà Lữ Hành:
(Vẫn nên bỏ qua chuyện về Đại Vương Rukkhadevata đã, chỉ nhắc đến Scaramouche thôi.)
Kể cho Paimon nghe câu hỏi vừa rồi cùng việc Scaramouche có thể sẽ làm...
Paimon:
Hắn ta muốn thay đổi lịch sử sao? Nhưng sao mà có thể chứ?
Nhà Lữ Hành:
Không phải là chuyện dễ dàng.
Paimon:
Đúng vậy, lịch sử sao có thể thay đổi chứ? Đều là người thật việc thật xảy ra trong quá khứ cả!
Paimon:
Giống như là uống hết toàn bộ nước trong nhà trọ này, cho dù không ai làm chứng thì tôi cũng không thể quên được là mình đã uống nước cả.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy.
Paimon:
Hmm, nhưng tôi vẫn không yên tâm... Cứ có cảm giác Scaramouche sẽ làm điều gì đó vô cùng kinh khủng vậy...
Paimon:
Tôi vẫn không hiểu...
Nhà Lữ Hành:
Hắn ta có lẽ muốn xóa bỏ mình khỏi lịch sử.
Paimon:
Hả?! Cái gì cơ!
Nhà Lữ Hành:
Paimon! Không sao chứ?
Paimon:
Xin lỗi, do tôi không cẩn thận... Đều tại Scaramouche đáng sợ quá!
Paimon:
Nhưng mà, chuyện xóa bỏ bản thân thì đúng là không tưởng mà. Không lẽ... có thể làm được chuyện này ở trong Cây Thế Giới sao?
Paimon:
...Hic! Nghĩ nát óc mà vẫn không biết hắn ta sẽ làm gì!
Paimon:
Tên này thật đáng ghét! Luôn mang phiền phức đến cho chúng ta!
Paimon:
Chắc hắn ta sẽ không thành công đâu nhỉ? Nếu không thì... nếu không thì những người liên quan đến hắn ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Quả thật, nếu Scaramouche dùng Cây Thế Giới để xóa bỏ mình thì nhiều người ở Inazuma sẽ bị ảnh hưởng... Mình không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa.)
Nhà Lữ Hành:
(Tình huống xấu nhất... sẽ là những người liên quan đến Raiden Gokaden, Kaedehara Kazuha, Kamisato Ayaka và Kamisato Ayato. Tất cả họ đều sẽ bị ảnh hưởng... sẽ biến mất sao?!)
Paimon:
Hiện tại chúng ta quả thật không giúp được gì rồi... Bạn nói xem giờ phải làm sao đây?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Chỉ có thể đi ngủ thôi sao... Tôi sợ lắm, không thể ngủ nổi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy.
Paimon:
Hay là chúng ta liệt kê những món ăn ngon để chuyển sự chú ý đi... Nếu chiêu này cũng không có tác dụng thì tôi sẽ bị dọa cho chết khiếp ở đây mất.
Paimon:
Để Paimon bắt đầu trước nhé, món đầu tiên là Cá Nướng Mondstadt, Xiên Thịt Gà Nấm, Bánh Xốp, Rau Củ Hầm Kem, Nhung Tùng Rán Bơ...
Paimon:
Rồi đến món Gà Cay Thơm Mềm, Đậu Hũ Hạnh Nhân, Gỏi Mãn Nguyện...
Paimon:
Còn nữa... Tiên Nhảy Tường, Tôm Viên Tơ Vàng, Khấu Tam Tư, Canh Trứng Hạt Sen...
Paimon:
Um... Umm...
Paimon:
...Mm? Huh...
Nhà Lữ Hành:
Paimon? Sao vậy?
Paimon:
Ủa? Ban nãy... Tôi làm gì vậy nhỉ?
Paimon:
Hình như tôi đang nói gì đó... Xong rồi lại quên mất là đang nói gì?
Paimon:
Hả? Scaramouche...?
Paimon:
Là tên của món ăn nào đó sao? Cái tên kỳ lạ quá...
Nhà Lữ Hành:
(...?!)
Nhà Lữ Hành:
(Paimon không nhớ Scaramouche? Cảm giác này, chẳng lẽ... hắn ta đã thành công thật rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng thật sự có thể làm được sao? Hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm...)
Paimon:
Bạn sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm, tôi đã nói ra điều gì đó kỳ lạ hả?
Nhà Lữ Hành:
Không, không có gì.
Paimon:
...Scaramouche là tên của ai vậy? Cái tên này nghe giống như biệt danh hơn.
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu đúng là như vậy thì mình phải đi xác nhận một số chuyện quan trọng rồi.)
Nhà Lữ Hành:
Paimon, cùng tôi ra ngoài một chuyến nhé.
Paimon:
Hả? Được thôi, đi đâu vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn quay về Inazuma một chuyến.
Paimon:
Hả? À được, mà nhìn vẻ mặt của bạn... Có chuyện gấp gì sao?

Loạn Thế Luân Vũ
Hành động của Scaramouche ở bên trong Cây Thế Giới đã dẫn đến một loạt hậu quả không ngờ đến, mà bạn lại là người chứng kiến duy nhất. Để xác nhận tình hình, bạn đã chủ động đi đến Inazuma...
Nói chuyện với Amenoma Tougo
Paimon:
Đến Xưởng Rèn Amenoma rồi!
Amenoma Tougo:
Ôi, lâu rồi không gặp.
Nhà Lữ Hành:
Chào ông, cháu muốn hỏi thăm một chút.
Amenoma Tougo:
Đương nhiên là được rồi, xin cứ nói.
Amenoma Tougo:
Ối, không ngờ cháu lại hỏi những thứ này... Được thôi, nếu muốn biết thì ta sẽ kể thêm.
Amenoma Tougo:
"Raiden Gokaden" từng nổi danh của Inazuma có năm trường phái: Amenoma, Futsu, Isshin, Hyakume và Senju.
Amenoma Tougo:
Kỹ thuật rèn mà năm trường phái sử dụng ban đầu do chính Shogun đại nhân truyền lại, qua bàn tay của rất nhiều người thợ rèn tài hoa, nó đã không ngừng hoàn thiện và phát triển vượt bậc.
Amenoma Tougo:
Nhưng đáng tiếc sau đó các gia tộc rèn đao dần suy tàn. Đến nay chỉ còn lại trường phái "Amenoma".
Amenoma Tougo:
Nhưng cũng may, dạo này Kaedehara Kazuha đã quay về Inazuma, kế thừa lại kỹ thuật của "Trường Phái Isshin". Như vậy thì Raiden Gokaden xem như còn lại hai trường phái.
Amenoma Tougo:
Nếu như không nhớ nhầm, cái lần cậu ta rèn đao thì cháu cũng ở đó.
Paimon:
Kể ra thì tôi cũng nhớ ra rồi, quả là có chuyện như vậy!
Paimon:
Lúc đó nghe kể về việc Raiden Gokaden suy tàn, khiến tôi cũng phải thở dài trong sự tiếc nuối đó...
Nhà Lữ Hành:
Vậy lý do suy tàn là...?
Amenoma Tougo:
...Haiz. Kể ra thì... lại là một câu chuyện đau lòng.
Amenoma Tougo:
Vốn dĩ cũng không phải là thứ ta có thể biết, nhưng nhiều năm nay chỉ nghe kể việc các gia tộc suy tàn, vẫn không rõ nguyên nhân... Vì thắc mắc, nên ta đã thỉnh giáo Kaedehara Kazuha.
Amenoma Tougo:
Cậu ấy nói với ta rằng, cùng là hậu duệ của Raiden Gokaden, cậu ấy cho rằng ta cũng nên biết những chuyện này.
Amenoma Tougo:
Nói cho cháu biết cũng không sao. Chẳng qua câu chuyện này không được vui thôi...
Amenoma Tougo:
...Raiden Gokaden đã bị hậu duệ của một thợ rèn trả thù.
Paimon:
Trả thù? Tại sao chứ?
Amenoma Tougo:
Tương truyền rằng hơn 400 năm về trước, lò luyện của Tatarasuna xảy ra sự cố. Một thợ rèn có mặt lúc đó vì muốn cứu mọi người, đã không màng đến an nguy của bản thân mà xông vào trong lò...
Amenoma Tougo:
Kỹ thuật rèn đúc của Tatarasuna rất nổi danh, vị sĩ quan vũ trang phụ trách quản lý Tatarasuna mang họ Niwa, nhà Niwa và Kaedehara có gắn kết hôn nhân.
Amenoma Tougo:
Sĩ quan vũ trang Niwa đại nhân cùng người thợ đó tiến vào lò luyện, sau đó lò luyện dường như ổn định trở lại, nhưng hai người họ cũng...
Amenoma Tougo:
Gia đình vị thợ rèn đó liền sa sút, con trai của ông ấy trở thành cô nhi không ai chăm sóc, mỗi ngày đều sống trong hận thù.
Amenoma Tougo:
Chuyện này khiến anh ta đổ lỗi cho cả Inazuma, căm hận Shogun đại nhân im lặng trước cái chết của cha mình, căm hận tất cả những người không cứu được cha mình.
Amenoma Tougo:
Anh ta bất lực, chỉ có thể mang theo hận thù, tuyệt vọng truyền lại cho con cháu. Vì vậy nên gia đình này đời đời kiếp kiếp đều mang theo hận thù, sống cuộc sống khổ đau.
Amenoma Tougo:
Vốn dĩ câu chuyện đã có thể kết thúc ở đây. Nhưng trăm năm về trước, chủ gia đình của thế hệ đó bất mãn với hiện trạng, nhưng lại không thể trở mình.
Amenoma Tougo:
Cuối cùng... hắn ta đã có một quyết định cực đoan, đó là trả thù Raiden Gokaden, vừa giải quyết hận thù, vừa có thể làm lung lay nền tảng nghề rèn của Inazuma.
Amenoma Tougo:
Người đó đến từ gia tộc Hyakume, nhưng ngay cả thợ của gia tộc mình mà cũng giết hại. Trăm năm về trước chính hắn ta đã chỉ đạo tất cả cuộc tấn công.
Amenoma Tougo:
Nhưng mà khi đối đầu với hậu duệ nhà Kaedehara, Kamisato và các thợ rèn, hắn ta đã gặp phải sự chống trả quyết liệt và chết ngay tại đó.
Amenoma Tougo:
Cũng chính vì vậy mà "Trường Phái Isshin" do Kaedehara đại diện mới không bị tiêu diệt, có thể nói là trong cái rủi có cái may.
Nhà Lữ Hành:
(Truyền thuyết về Raiden Gokaden đã thay đổi, lúc đó người gây hại cho các thợ rèn lại là một người khác sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra, Scaramouche quả thật đã làm gì Cây Thế Giới rồi. Nhưng mà... Niwa vẫn không qua khỏi.)
Paimon:
Nhà Lữ Hành bạn còn muốn hỏi gì khác không?
Nhà Lữ Hành:
Mấy ngày nay ông có gặp Kazuha không?
Amenoma Tougo:
Kaedehara Kazuha à, hôm qua còn đến đây ngồi uống trà và tán gẫu một lúc. Nhìn tinh thần của cậu ấy không tệ.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì tốt quá rồi, người vẫn còn đó... hơn nữa cũng không có gì kì lạ, dù sao thì vẫn tốt hơn nhiều so với tình trạng cực đoan tối qua.)
Nhà Lữ Hành:
Cháu không còn gì để hỏi nữa, cám ơn ông.
Amenoma Tougo:
Đừng khách sáo.
Paimon:
Nhìn biểu cảm của bạn, có phải còn muốn đi nơi nào khác không? Hừm, tôi giỏi nắm bắt biểu cảm lắm nhé!
Paimon:
Vậy thì xuất phát thôi, đến nơi tiếp theo nào! Bạn cứ đi trước, tôi theo sau là được.
Đến Hiệp Hội Yashiro
Paimon:
Đến rồi, đây chính là Hiệp Hội Yashiro, vậy nên...
Hirotatsu:
Nhà Lữ Hành, đã lâu không gặp.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Hirotatsu:
Nếu các hạ đến tìm đại nhân hiệp hội và đại tiểu thư thì thật đáng tiếc, hai người họ đều không có trong phủ...
Paimon:
Họ bận công việc sao?
Hirotatsu:
Đại nhân hiệp hội đang có công vụ, đại tiểu thư thì thay mặt đại nhân tham gia một số hội nghị. Nếu có việc gấp thì có thể tạm nghỉ trong phủ để đợi họ quay về.
Paimon:
Làm sao đây? Có nên vào không?
Nhà Lữ Hành:
Vậy xin làm phiền nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể đi dạo trong sân không?
Hirotatsu:
Nếu là người khác thì đương nhiên là không được. Nhưng bạn thân của đại nhân và đại tiểu thư thì tôi nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì.
Paimon:
Cám ơn nhé, vậy chúng tôi vào trong đây!
Bạn thử nghe ngóng tình hình từ chỗ Furuta...
Furuta:
Hả? Cháu nhìn ta như vậy, là có chuyện gì muốn hỏi ta sao?
Nhà Lữ Hành:
Thưa bà, cháu có thể hỏi chút chuyện không ạ?
Furuta:
Haha, được chứ. Ta biết cháu là Nhà Lữ Hành, đại tiểu thư đã từng nhắc về cháu.
Furuta:
Cháu muốn hỏi chuyện gì nào?
Nhà Lữ Hành:
Đại nhân hiệp hội và đại tiểu thư dạo này có khỏe không ạ?
Furuta:
Haha, cả hai người họ đều khỏe. Đại tiểu thư dạo này khi thì bận rộn tham gia các buổi hội nghị khác nhau, khi thì giúp đại nhân ghé thăm các tổ chức trong dân gian...
Furuta:
Còn đại nhân hiệp hội thì cháu cũng biết đấy, ngài ấy luôn bận rộn, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà dạo này tâm trạng của đại nhân chắc không tệ.
Paimon:
Xem ra mọi chuyện đều như bình thường phải không?
Furuta:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Kamisato Ayato vẫn quản lý Hiệp Hội Yashiro, còn Kamisato Ayaka vẫn là đại tiểu thư của Hiệp Hội Yashiro... giống hệt như trước.)
Nhà Lữ Hành:
(Tình hình hiện tại của Hiệp Hội Yashiro, cũng không có gì thay đổi...)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy là kết quả trong dự đoán, nhưng khi nghe tin hai anh em họ đều ổn thì mình vẫn thấy yên tâm hơn nhiều.)
Paimon:
Sao vậy, còn chuyện gì muốn hỏi sao?
Nhà Lữ Hành:
Đã hết rồi, cám ơn bà nhé.
Furuta:
Cháu khách sáo rồi, nếu không phải nghe kể rằng cháu cũng rất bận rộn thì ta đã muốn thường xuyên mời cháu đến phủ chơi rồi.
Furuta:
Đại tiểu thư thường nhắc đến cháu. Cô ấy dường như rất vui vì có được người bạn như cháu, còn kể rằng cháu ở phương diện nào cũng rất lợi hại, khiến người khác phải nể phục.
Furuta:
Cứ cảm thấy từ lúc cháu đến Inazuma thì nhiều chuyện đều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Ta nghĩ, cháu có lẽ chính là quý nhân và là người có duyên mà mọi người thường hay nói đến.
Nhà Lữ Hành:
Bà quá khen rồi.
Furuta:
Đều là sự thật cả.
Furuta:
Thường ngày khi đại nhân dùng bữa, Thoma cũng luôn ở bên. Khi phục vụ bên cạnh thường tiện thể nghe họ trò chuyện, đó là một trong những khoảnh khắc thoải mái nhất của ta.
Furuta:
Công vụ khó mà đoán trước, nhiều khi đại nhân hiệp hội phải dùng bữa ở bên ngoài, nhưng nếu có thể quay về thì ngài ấy vẫn thích dùng bữa trong phủ hơn.
Furuta:
Nghe nói vì khả năng nấu nướng của Thoma tuyệt hơn những đầu bếp thông thường khác. Haha, trong lòng đại nhân luôn có nơi gọi là "nhà".
Furuta:
Có lẽ cháu vẫn chưa biết. Họ cũng có trò chuyện về cháu đó. Khẩu khí như nói về một người đã quen biết từ lâu, có thể xem là bạn bè.
Furuta:
Đại tiểu thư thỉnh thoảng cũng có tham gia, trong lần tụ hội gia tộc gần đây nhất, khó tránh kể về những người và chuyện thú vị mà mọi người gặp được. Trong đó cũng nhắc đến cháu.
Furuta:
...Từ khi đại nhân đời trước và phu nhân qua đời tới nay, nhà Kamisato cũng đã trải qua rất nhiều năm rồi.
Furuta:
Bà đây đã nhìn đại nhân hiệp hội và đại tiểu thư trưởng thành, với thân phận như họ mà có thể kết được người bạn thú vị lại đáng tin cậy như cháu thì tuyệt quá rồi.
Furuta:
Cho nên, nếu cháu có thời gian thì hoan nghênh ghé thăm phủ hiệp hội. Hãy xem như là lời mời mạo muội của bà lão này nhé.
Furuta:
Vậy thì tuyệt quá. Haha, cám ơn cháu.
Paimon:
Hihi, cháu cũng rất thích nơi đây, hơn nữa nghe bà nói lúc nãy, thức ăn của phủ Hiệp Hội Yashiro có phải ngon lắm không ạ?
Paimon:
Nghe kể mà làm cháu thấy hứng thú quá, lần sau bọn cháu sẽ đến ăn chực... À không, không phải, đến thăm ạ! Hơn nữa cũng sẽ chọn ngay giờ cơm để đến!
Furuta:
Đương nhiên là được, rất hoan nghênh.
Paimon:
Vậy bọn cháu không làm phiền nữa. Nhưng mà... Ừm, tiếp theo đây nên đi đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tatarasuna.
Paimon:
Được thôi, vậy tạm biệt bà nhé! Không cần tiễn bọn cháu đâu ạ!
Furuta:
Ừm ừm, được, hẹn gặp lại.
Hirotatsu:
Hai vị phải đi rồi sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi đã xong việc rồi, anh không cần lo lắng đâu!
Hirotatsu:
Được, chúc hành trình của hai vị luôn thuận lợi. Tạm biệt.
Paimon:
Vậy bọn cháu không làm phiền nữa. Nhưng mà... Ừm, tiếp theo đây nên đi đâu nhỉ?
Nói chuyện với Xavier
Paimon:
Đến rồi, nhưng chúng ta đến đây để tìm vật gì à? Hay là tìm người nào đó sao?
Xavier:
Ơ? Là Nhà Lữ Hành và Paimon ư?
Paimon:
Xavier? Sao anh lại ở đây!
Xavier:
Tôi có việc cần xử lý ở gần đây. Mà hai bạn sao cũng ở đây vậy.
Paimon:
Chúng tôi có việc cần hỏi thăm.
Nhà Lữ Hành:
Anh có biết nhiều về Tatarasuna không?
Xavier:
Đương nhiên rồi, tôi từng nghiên cứu về lò luyện của khu vực này đấy nhé.
Xavier:
Có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên nhé!
Nhà Lữ Hành:
Anh có biết về lịch sử nơi đây không?
Xavier:
Rõ như lòng bàn tay luôn! Bạn nên biết rằng tôi là người đã tới lui khu vực quanh đây rất nhiều lần đấy.
Xavier:
Hơn nữa, tôi còn gặp qua hậu duệ của người từng sống tại Tatarasuna ở nơi khác đấy. Những lời do người thân kể, thì đều là lịch sử chân thực đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nhờ anh kể lại một chút nhé.
Xavier:
Hửm? Đột ngột thế, chỉ vài ba câu thôi thì không thể kể rõ được, chắc bạn cũng hiểu nhỉ? Tatarasuna đã có lịch sử lâu đời rồi mà.
Xavier:
Theo tôi biết thì Tatarasuna là một trong những trung tâm của nghề rèn đúc, đã có lịch sử hơn nghìn năm, nhưng mà lò luyện hình như đã xảy ra sự cố hết hai lần...
Paimon:
Hai lần sao? Là hai lần nào vậy?
Xavier:
Một lần là vài năm gần đây, một lần nữa là vào vài trăm năm về trước. Nói đến chuyện này, thì tôi từng nghe người Inazuma nói rằng trước đây từng có kỹ sư của Fontaine đến Tatarasuna.
Xavier:
Xem ra thì việc giao lưu kỹ thuật giữa hai quốc gia đã có từ lâu. Nghe kể rằng người kỹ sư Fontaine đó là khách quý của Tatarasuna.
Nhà Lữ Hành:
(Là "Dottore". Xem ra lịch sử "Dottore" cố tình phá hoại lò luyện dẫn đến hỗn loạn dường như không bị ảnh hưởng...)
Paimon:
Này, bạn đến Tatarasuna để hỏi thăm chuyện gì, có cần hỏi thẳng Xavier không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đang hỏi đây.
Xavier:
À thì ra hai vị đến để nghiên cứu về lịch sử sao.
Paimon:
Đúng vậy, không biết hôm nay Nhà Lữ Hành bị sao ấy, cứ hỏi thăm mấy chuyện về lịch sử suốt...
Xavier:
Ơ? Nhà Lữ Hành đột nhiên có hứng thú về lịch sử sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy. Nên tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa.
Xavier:
Được, bạn cứ hỏi.
Nhà Lữ Hành:
Anh từng nghe qua "Kabukimono" ở Tatarasuna không?
Xavier:
Kabukimono? Ừm... hình như chưa từng nghe qua.
Xavier:
Tôi biết từ này ở Inazuma thường dùng để chỉ người ăn mặc kỳ lạ, hành động đơn độc, tôi cũng luôn muốn gặp thử người hợp với sự mô tả này.
Xavier:
Nhưng tiếc là tôi chưa từng gặp người giống vậy, cũng chưa từng nghe qua trong những câu chuyện về Tatarasuna.
Nhà Lữ Hành:
(Không có Kabukimono... chẳng lẽ Scaramouche đã làm gì Cây Thế Giới và thành công xóa đi ghi chép liên quan đến chính mình rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu như vậy, có lẽ hắn ta muốn thay đổi thế giới, để mọi thứ quay về điểm khởi đầu. Nhưng mà, hiện tại xem ra tất cả ảnh hưởng đều chỉ liên quan đến hắn ta thôi.)
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn nhé Xavier.
Xavier:
Không có gì, đừng khách sáo.
Paimon:
Phải đi rồi à? Vậy tạm biệt nhé Xavier!
Xavier:
Ừm! Không cần khách sáo, giúp được là tốt rồi.
Xavier:
Vậy gặp lại sau nhé.
Paimon:
Xem ra, bạn đã hỏi thăm được điều mình muốn biết rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Quay về gặp Tiểu Vương Kusanali thôi nào.
Paimon:
Được đấy, nhưng mà không hiểu hôm nay bạn đã bị gì... trông có vẻ như tràn đầy tâm sự.
Paimon:
Phấn chấn lên nào! Dù xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn luôn ở bên bạn mà.
Paimon:
Phải phấn chấn lên, không thì ăn chút gì đó! Người để bụng rỗng không thể chiến thắng cuộc sống được đâu!
Paimon:
Vậy thì xuất phát đi gặp Nahida thôi nào!
Xavier:
Hả? Có người sao?
Paimon:
Nơi như vậy mà cũng có người đứng thả hồn! Cơ hội hiếm có, hay chúng ta đi hỏi thăm anh ấy thử nhé!
Xavier:
Đợi đã, ai mà đang thả hồn chứ! Tôi chỉ là đang suy ngẫm thôi.
Paimon:
Nói dối, ban nãy ánh mắt của anh thẫn thờ, rõ ràng là đang thả hồn mà.
Xavier:
Ơ? Sao lại lấy tôi ra làm trò đùa chứ? Đã bảo tôi không phải là đang thả hồn mà là đang suy ngẫm nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật, môi trường mà. Nơi đây là Tatarasuna đó.
Paimon:
Woa, anh ấy nói Tatarasuna đó, xem ra chúng ta tìm đúng người rồi.
Xavier:
Sao vậy, hai vị muốn hỏi chuyện liên quan đến Tatarasuna sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?
Xavier:
Tôi tên là Xavier.

Bế Mạc, Kết Cục Của Kabukimono
Nhiều kết quả xảy ra khiến cho tâm trạng rối bời. Bạn quyết định về Thánh Địa Surasthana báo cáo lại chuyện này cho Nahida...
Quay về Thánh Địa Surasthana
Aqaba:
Ồ! Là Nhà Lữ Hành bọn họ!
Paimon:
Aqaba và Sawada! Hai anh vẫn ở đây à?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn đang thảo luận về tác phẩm sao?
Sawada:
Đúng vậy, nếu các bạn không vội thì tham gia trò chuyện với chúng tôi đi.
Paimon:
Được thôi, nhưng mà nói gì mới được?
Sawada:
Đương nhiên... vẫn là chủ đề lần trước rồi.
Paimon:
Vẫn muốn thăm dò tin tức của Tatarasuna đúng không? Hihi, vậy chúng ta có nên tham gia không?
Nhà Lữ Hành:
(Vừa hay, hai người này cũng có nghiên cứu về Tatarasuna, để nghe xem họ nói thế nào.)
Aqaba:
Nhưng mà đâu có tiến triển gì...
Aqaba:
Hả? À, đương nhiên là được.
Đọc luận văn của Aqaba lần nữa...
Sawada:
Của tôi cũng cần sao? Đây.
Đọc tác phẩm của Sawada lần nữa...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Nội dung không giống lần trước nữa. Đúng như dự đoán, thông tin trong Cây Thế Giới đã bị xáo trộn.)
Nhà Lữ Hành:
(Scaramouche muốn xóa bỏ hai cái tên đó... Hắn ta dốc hết sức để làm những gì mình muốn sao? Nhưng mà...)
Aqaba:
Thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Rất tuyệt vời!
Paimon:
Đúng rồi, lần trước Aqaba nói muốn thu thập nhiều tin tức hơn, đúng lúc chúng ta vừa từ Inazuma trở về. Nhà Lữ Hành, những chuyện chúng ta tìm hiểu được có thể nói cho họ biết không?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Aqaba:
Lẽ nào là thông tin quan trọng gì sao?
Paimon:
Nói ra dài dòng, thật ra ở Inazuma chúng tôi có một vài người bạn...
Kể cho cả hai nghe về thông tin của "Raiden Gokaden" và "lịch sử Tatarasuna" đã nghe nói trước đó...
Aqaba:
Ồ! Có thể thăm dò được cả những chuyện này sao, cảm ơn rất nhiều!
Sawada:
Thì ra là vậy, căn nguyên của mọi thứ là để trả thù... Là hậu nhân của Amenoma nói thì chắc chắn không sai rồi.
Sawada:
Haiz, cuối cùng cũng không phải là chuyện ma quỷ gì.
Aqaba:
Thông tin này càng chứng minh cho quan điểm của tôi. Anh thấy đấy, trong mắt người dân thời đó, thợ rèn quan trọng đến mức nào, làm tổn thương họ thậm chí có thể được coi là trả thù người cầm quyền...
Sawada:
Được rồi được rồi, anh nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là tiểu thuyết của tôi không thể tiếp tục viết.
Paimon:
Lại bắt đầu tranh luận rồi, bọn họ nhiệt tình thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước nhé.
Aqaba:
À xin lỗi, mải nói chuyện của chúng tôi. Cảm ơn thông tin của bạn nhé.
Paimon:
Đừng khách sáo, tạm biệt!
Sawada:
Sau này có tin tức gì thì đừng quên nói với chúng tôi nhé!
Paimon:
Biết rồi!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nahida, chúng tôi đến rồi đây.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, Paimon, dạo này thế nào rồi?
Paimon:
Đừng nhắc nữa, tôi nghỉ ngơi không đủ... Chỉ nhớ đêm đó trò chuyện suốt với Nhà Lữ Hành đến khi trời sáng... Sau đó, Nhà Lữ Hành liền đề xuất quay về Inazuma một chuyến.
Nhà Lữ Hành:
Tôi trở về đó để điều tra chuyện liên quan đến Scaramouche.
Nahida:
Scaramouche... Ừm, nghe có vẻ như là một biệt danh nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
(Quả nhiên...)
Nahida:
Nhìn vẻ mặt của bạn trầm ngâm quá, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
(Ngay cả Nahida cũng không nhớ. Hệt như lúc đó, Cây Thế Giới đã bị sửa đổi, cô ấy cũng bị ảnh hưởng.)
Nhà Lữ Hành:
(Theo suy đoán thì Scaramouche hành động rất nhanh, đã loại bỏ chính mình trước khi Nahida kịp ngăn cản...)
Nhà Lữ Hành:
(Như vậy, người còn nhớ chuyện trước khi bị xóa đi chỉ có mình. Mình... lại một lần nữa trở thành người chứng kiến.)
Nahida:
Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Này, bạn sao vậy... sắc mặt của bạn không được tốt cho lắm.
Nhà Lữ Hành:
...Đã xảy ra một số chuyện chỉ có một mình tôi nhớ.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ, tôi phải nói sự thật cho mọi người.
Với tâm trạng nặng trĩu, một câu chuyện rời rạc trong nhiều năm cuối cùng cũng đã được ghép lại với nhau và kể lại.
Đã từng có một cá thể tên là "Scaramouche" ở trên thế gian, đó là tạo vật của Lôi Thần, lưu lạc trên nhân gian như một con rối;
Sau khi trải qua nhiều chuyện trước đây ở Tatarasuna, "Scaramouche" tự nhận đã ba lần bị phản bội. Sau đó hắn rời khỏi Inazuma và bắt đầu sống cuộc đời lang thang;
Hắn hoàn toàn không tin tưởng loài người, và căm ghét thần linh; Hắn ta đã ôm mối hận hàng trăm năm, và sau khi rèn luyện bản thân, hắn ta đã cố tình quay trở về Inazuma để trả thù; Hắn ta ôm mộng có được một viên Gnosis để trở thành thần, nhưng vào giây phút cuối cùng thì hắn ta đã thất bại.
Sau đó, hắn ta bước vào bên trong Cây Thế Giới. Ở đó, hắn ta biết được sự thật khi mình bị phản bội. Giờ đây, biết rằng toàn bộ cuộc đời mình được xây dựng trên sự dối trá, hắn ta đã thực hiện một hành động ngông cuồng nhất để xóa bỏ bi kịch bất hạnh này.
Nahida:
...Ra là vậy sao.
Nahida:
Vì vậy, sau cùng con rối tên là Scaramouche này đã tự xóa bỏ mình khỏi Cây Thế Giới... cố gắng thay đổi quá khứ sao.
Paimon:
Nhưng tại sao hắn ta lại có thể làm được điều này?
Nahida:
Theo như Nhà Lữ Hành nói thì hắn ta suýt nữa đã trở thành thần linh của Sumeru. Điều này trái với trí nhớ của tôi... Trong trí nhớ của tôi, không có ai bên trong cỗ máy mà chúng ta đã đánh bại cả.
Nahida:
Nhưng cũng có lý... Ví dụ có người tự xóa đi mình khỏi Cây Thế Giới thì thế giới cũng sẽ thay đổi theo.
Paimon:
Có nghĩa là thực sự tồn tại một người như vậy, nhưng hắn ta đã thay đổi thế giới, vậy nên chúng ta đều không nhớ đến hắn ta sao?
Nahida:
Ừm. Đây là một hành động chỉ tồn tại trên lý thuyết, và tôi thậm chí không chắc là có ai dám làm một điều như vậy...
Nahida:
Nhà Lữ Hành đến từ một thế giới khác bên ngoài Teyvat, vì vậy trong Cây Thế Giới không có thông tin của Nhà Lữ Hành, đương nhiên sự thay đổi của Cây Thế Giới cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn.
Nahida:
Nếu có ai khác trên thế giới này có thể ghi chép lại "quá khứ" đã được viết lại thì đó chính là bạn. Cảm giác này thực sự không thể tin được.
Nhà Lữ Hành:
...Đúng vậy.
Paimon:
Nhưng tại sao người tên Scaramouche đó lại phải làm như vậy?
Nahida:
Tôi chỉ có thể suy đoán từ những thông tin có sẵn thôi, cụ thể hắn ta là người như thế nào... thì bây giờ chỉ có Nhà Lữ Hành mới nhớ thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi... không chắc.
Nhà Lữ Hành:
(Từ trước đến giờ, mình và Scaramouche luôn là kẻ địch chứ không phải bạn bè. Hắn ta làm những việc này theo lập trường nào, và tại sao hắn ta lại tàn nhẫn như vậy... Mình cũng không hiểu.)
Nhà Lữ Hành:
(Hắn ta muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu sao? Hắn muốn cứu ai? Hay muốn hoàn toàn phủ nhận bản thân chứ?)
Nhà Lữ Hành:
("Sai lầm đều sẽ được sửa chữa. Ta sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất", chính là như vậy sao.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình vẫn nhớ câu hỏi của hắn ta trước khi hành động. Đó là câu hỏi... cho mình, nhưng sự do dự của mình đã cho hắn ta câu trả lời.)
Nhà Lữ Hành:
(Mình do dự là vì đã từng tận mắt chứng kiến Đại Vương Rukkhadevata xóa bỏ sự tồn tại của chính mình. Nhưng những điều này không thể nói với Nahida được.)
Nhà Lữ Hành:
(Nói cách khác, lý do tại sao Scaramouche lại hành động kiên quyết như vậy... Mình không thể nói ra được.)
Nahida:
Có chuyện phiền muộn gì không thể nói ra sao?
Nahida:
...Không thể thay đổi lịch sử của những người đã chết, phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Nahida:
Nếu Scaramouche biết mình không bị phản bội thì có lẽ hắn ta đã xem những người từng sống ở Tatarasuna là bạn bè.
Nahida:
Như vậy, hắn ta sẽ không căm hận loài người đến vậy, và cũng không thể tránh khỏi việc muốn liều mạng để cứu bạn bè năm xưa.
Nahida:
...Câu chuyện này quá hợp lý, đoạn nào cũng có ý nghĩa.
Nahida:
Do Scaramouche suýt trở thành thần dưới sự giúp đỡ của Dottore, nên hắn ta mới có quyền năng kết nối với Cây Thế Giới.
Nahida:
Và quyền năng này, cuối cùng đã hỗ trợ hắn ta thay đổi các ghi chép trong Cây Thế Giới và xóa bỏ bản thân khi hắn ta chỉ còn lại một ít sức mạnh.
Paimon:
Cũng đúng, nhưng mà... những người đó cũng sẽ không vì vậy mà có kết cục tốt đẹp...
Paimon:
Tôi không thích cảm giác này... giống như một người dốc hết sức để làm việc gì đó, nhưng lại chẳng được gì vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Đúng vậy, cuối cùng thì ngay cả thế giới cũng vì thế mà thay đổi, nhưng người chết lại không có cơ hội làm lại từ đầu, cũng không thể cứu vãn được người bất hạnh.)
Nhà Lữ Hành:
(Hắn ta đang cố gắng chống lại cái gì? Số phận bị phản bội? Hay sự tồn tại của bản thân vốn đã là một sai lầm?)
Nahida:
Chờ một chút, tôi muốn xác nhận lại một vài thông tin.
Nahida:
...
Nahida:
Tìm thấy rồi, chắc là cái này.
Nahida:
Quả nhiên... chỗ tôi cũng có một số trường hợp bất thường, đủ để chứng minh suy nghĩ của Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Là gì vậy?
Nahida:
Từ tất cả thông tin mà tôi lưu giữ, tôi tìm thấy một bản ghi chép được đặt trong góc.
Nahida:
Mọi người cũng xem đi.
Paimon:
Truyện cổ tích sao? Là ai đã viết nó vậy?
Điều đáng ngạc nhiên hơn là, đoạn thông tin này lại hiển hiện ra dưới hình thức câu chuyện cổ tích nào đó...
Nhà Lữ Hành:
Nội dung này phù hợp với những gì tôi đã nói.
Nahida:
Người viết ra bản ghi chép này là tôi.
Paimon:
Hả? Truyện cổ tích mà Nahida viết có liên quan tới Scaramouche sao?
Nahida:
Kết hợp với lời kể của Nhà Lữ Hành thì trong câu chuyện mà tôi lưu giữ, mọi ý định đều có hướng đi cụ thể.
Paimon:
Chờ đã, lẽ nào bản ghi chép này được lưu giữ từ lâu rồi sao...
Nahida:
Đúng. Mặc dù những bản ghi chép có nội dung liên quan đến Scaramouche và Kabukimono đều đã bị sửa, nhưng câu chuyện tôi viết thì lại không bị ảnh hưởng.
Nahida:
Thay đổi thông tin trong Cây Thế Giới, chính là viết lại Teyvat sao.
Nahida:
Nhưng Cây Thế Giới không thể thay đổi thông tin đã được cố tình giấu kín từ trước. Đây chắc chắn là bản sao mà tôi để lại trước khi Scaramouche đi vào Cây Thế Giới.
Paimon:
Thật thần kỳ! May mà cô nghĩ tới!
Nahida:
Để Nhà Lữ Hành và Scaramouche cùng vào Cây Thế Giới, có lẽ cũng là một sự đảm bảo khác mà tôi sắp xếp. Nhà Lữ Hành sẽ nhớ lấy tất cả.
Nahida:
Thông tin hiện có trong Cây Thế Giới khá khớp với câu chuyện được đề cập mơ hồ trong quyển ghi chép này.
Nahida:
Xâu chuỗi tất cả những sự khác biệt này lại sẽ là những gì mà Nhà Lữ Hành đang nói... Chính là cuộc đời của Scaramouche đã bị xóa.
Giải câu đố
Nahida:
Một con quái vật khoác bộ lông hồ ly hoang dã trà trộn vào bầy hồ ly. Chúng ngày đêm bầu bạn, gọi nhau là bạn bè và rất hòa thuận.
Nahida:
Thỉnh thoảng, con quái vật cũng sẽ cởi bỏ bộ da hồ ly vào ban đêm, nhìn vào mình trong nước và than thở: Ta quái dị như vậy mà họ ngốc đến nỗi không nhìn ra, quả thật đáng tiếc.
Nahida:
Nhưng ngay sau đó con quái vật đã bớt suy nghĩ, bởi vì trong bầy hồ ly không chỉ có mình nó khác loài, còn có một con mèo bị bỏ rơi được khắc từ nhánh cây trắng nữa.
Nahida:
Con mèo cũng muốn trở thành hồ ly, nhưng đuôi của nó quá nhỏ, lại không có bộ lông sặc sỡ. Những con hồ ly khác thấy vậy liền an ủi: Cho dù vậy thì bạn cũng vẫn là bạn đồng hành của chúng tôi.
Nahida:
Con quái vật rất ghét sự vui vẻ này, nên đã đốt lửa trong núi. Các con vật kinh hãi hoảng sợ khi đám cháy lan rộng. Để dập lửa, chúng buộc phải hy sinh.
Nahida:
Một con hồ ly màu xám đứng dậy, nói chuyện với con quái vật. Nó nói: Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ cách giúp chúng tôi.
Nahida:
Con quái vật cười và đưa con hồ ly xám đến bên đống lửa rồi giết nó. Tim của hồ ly xám được làm thành một giọt nước đẹp không tì vết.
Nahida:
Con quái vật đưa giọt nước đó cho con mèo, nói với nó: Mọi người đã quyết định để ngươi hy sinh. Cầm lấy cái này và đi chết vì đồng loại hồ ly của ngươi đi.
Nahida:
Ngọn lửa được dập tắt. Mèo con rời khỏi nơi đó, sống chung với một con chim bị gãy cánh.
Nahida:
Chúng hứa sẽ sống chung với nhau, nhưng tuổi thọ của chim quá ngắn, mới đó đã ngừng thở. Sau khi chôn cất nó, mèo con đã rời khỏi ngọn núi.
Nahida:
...Nó không bao giờ yêu bất kỳ chiếc lá hay bất kỳ con vật nào trên núi nữa. Nó lang thang hàng đêm và nghiến răng nhìn ánh trăng.
Nahida:
Nó muốn nuốt mặt trăng và nhai nát ánh trăng. Miễn là mọi thứ trở lại trong bóng tối thì nó sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái.
Nahida:
"Ta sẽ trở thành mặt trăng mới, trở thành duy nhất của mọi người. Như vậy sẽ không ai biết trên đời này có chim, hồ ly và mèo, càng không biết chúng có gì khác biệt."
Câu chuyện cổ tích của Nahida đã mở ra phong ấn của ký ức bí mật đó
Paimon:
Giải được rồi!
Nahida:
...
Nahida:
Tôi nhớ ra hết rồi. Trong số các bản sao lưu mà tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại, là những ký ức của Scaramouche.
Nahida:
Để trở thành một vị thần, Scaramouche đã trải qua rất nhiều lần thử nghiệm và biến đổi. Bởi vì là con rối, nên mới có thể kiên trì trong một quá trình khắc nghiệt như vậy.
Nahida:
Ký ức này được các học giả thời đó lấy từ trên người Scaramouche, có lẽ họ để những thứ này lại là để đề phòng...
Nahida:
Tạo ra thần chỉ là bước đầu, còn có người muốn thao túng thần. Vì vậy họ mới phải sao lưu ký ức của Scaramouche để giữ lại dùng cho sau này.
Nahida:
Tôi giữ những câu chuyện đó trong giấc mơ sâu thẳm của riêng mình và gói chúng bằng những câu chuyện được chép lại để chúng không bị giả mạo.
Paimon:
Thực sự từng có một người như vậy sao... Hắn ta, hắn ta rõ ràng đã gặp chúng ta rất nhiều lần, và luôn đối đầu với chúng ta nữa...
Paimon:
Nhưng mà tôi lại hoàn toàn quên đi hắn ta, giống như một làn khói chưa từng tồn tại vậy...
Nahida:
Scaramouche đồng ý giúp tôi tìm thông tin liên quan đến Kẻ Đổ Bộ, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng hắn ta vẫn giúp được bạn.
Nahida:
Trước khi biến mất, hắn ta đã để lại manh mối quan trọng nhất. Để bạn biết được người thân của bạn từng đến Khaenri'ah.
Nahida:
Chỉ là chúng ta vẫn chưa biết thông tin trong Cây Thế Giới bị thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nhóm lãnh đạo của Fatui như thế nào... Rất có thể bọn họ sẽ không nhớ trong tổ chức từng có một quan chấp hành như vậy.
Paimon:
Theo những gì bạn nói thì tôi không thích hắn ta, nhưng tôi cũng không thích kết cục như vậy.
Nahida:
Đây là lý do tại sao trí tuệ không thể trả lời tất cả các câu hỏi. Chúng ta nhìn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta vẫn vướng mắc với những vấn đề.
Nahida:
Đáp án không phải là duy nhất... Điều mà các sinh mệnh trên đời này mong mỏi là luôn theo đuổi sự thật và giải quyết những khó khăn.
Nahida:
Trả lại sự thật cho một người là trao cho người đó quyền lựa chọn số phận của họ.
Nahida:
Đối với người khác thì có vẻ vô ích, nhưng đối với hắn ta, để có thể biến mất theo ý muốn của bản thân như thế này, hẳn là có ý nghĩa của nó.
Nahida:
Đừng quên, ngay cả khi đi dưới những đám mây đen, gặp bao nhiêu đau khổ trên đường đi, thì ngọn đèn trí tuệ vẫn sẽ dẫn lối chúng ta đến với kết quả tốt đẹp.
Nahida:
Và đó chính xác là những gì bạn đang làm.
Paimon:
Ừm, Nahida nói đúng, vực dậy tinh thần đi nào. Hay là chúng ta đi ăn chút gì trước, lát nữa sẽ bàn tiếp chủ đề nặng nề này nhé!
Nahida:
Cách hay đó, vậy thì nhờ Paimon đưa Nhà Lữ Hành ra ngoài để thư giãn nhé, được không?
Paimon:
Cứ để tôi! Được rồi, tôi biết tâm trạng của bạn đang rất phức tạp, chúng ta ra ngoài đi dạo trước đi.
Đến Đại Khu Bazaar tản bộ
Paimon:
Đến quầy ăn vặt ở Đại Khu Bazaar mua chút gì ăn để thay đổi tâm trạng đi!
Paimon:
Chỉ có một mình bạn nhớ chuyện này, đúng là khiến người khác thương cảm... Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, chúng ta cùng nhau trò chuyện thì sẽ ổn thôi.
Paimon:
Đến rồi đến rồi, chúng ta ăn gì trước đây?
Nhà Lữ Hành:
(Luôn cảm thấy như có điều gì đó không ổn? Cảm giác này... như thể mình cũng đã quên mất một điều gì đó quan trọng...)
Paimon:
Này, có đang nghe tôi nói không vậy!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện.
Paimon:
Haiz, đúng là hết cách... Vậy tôi sẽ đợi, nghĩ xong rồi chúng ta cùng đi mua đồ ăn nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Là gì nhỉ? Một manh mối quan trọng đột nhiên biến mất khỏi tâm trí mình... Về Cây Thế Giới, tự xóa sổ...)
Nhà Lữ Hành:
(Đại Vương Rukkhadevata, tri thức cấm kỵ... Nahida...)
Paimon:
Thế nào, đã nghĩ ra chưa?
Nhà Lữ Hành:
(...!)
Nhà Lữ Hành:
(Chờ đã, mình nhớ ra rồi, "cô ấy" từng nói, Đại Vương Rukkhadevata từng nói, không một cá nhân nào có thể tự tay xóa bỏ sự tồn tại của chính mình!)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu không, việc Đại Vương Rukkhadevata tạo ra "luân hồi" của chính mình, cũng chính là Tiểu Vương Kusanali, và dựa vào cô ấy để xóa bỏ mình khỏi Cây Thế Giới... chẳng phải là vô nghĩa sao?)
Paimon:
Sao, sao lại đột nhiên đứng lên thế!
Nhà Lữ Hành:
(Không, cũng không thể nói với Paimon. Paimon không biết chuyện của Đại Vương Rukkhadevata.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng điều này rất quan trọng, Scaramouche không thể tự mình xóa bỏ bản thân được. Vậy thì... điều gì sẽ xảy ra nếu không bị xóa sổ hoàn toàn?)
Bạn để ý thấy có tiếng nói chuyện truyền tới...
???:
Anh ơi, hóa đơn lúc nãy hình như có chút vấn đề, anh xem...
Nhà Lữ Hành:
(?!!)
Thương Nhân:
Này! Này, đợi đã!
Kẻ Lang Thang:
Hửm? Anh gọi tôi sao?
Thương Nhân:
Không! Tôi gọi tên nhóc kia kìa, cậu không nhìn thấy sao? Tên nhóc đó đã ăn cắp hai Quả Nhật Lạc tươi cuối cùng trên quầy rồi chạy như bay vậy!
Thương Nhân:
Cậu đấy, làm việc ở chỗ tôi mà sao cứ phân tâm thế? Cậu thấy công việc này quá nhàm chán hay là cảm thấy mọi thứ trong thành quá hấp dẫn đây?
???:
...Là sai sót của tôi, xin lỗi.
???:
Anh nói đúng, có lẽ là mọi thứ trong thành quá hấp dẫn, tôi không cẩn thận nên bị phân tâm.
Paimon:
Đó là ai? Có vẻ như bạn rất quan tâm tới người đó nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Người đó... chính là Scaramouche.
Paimon:
Hả?!
Thương Nhân:
Cậu đúng là người kỳ lạ. Đến chỗ tôi làm việc không cần tiền công, nhưng lại làm mọi việc, cũng luôn tò mò về mọi thứ...
Thương Nhân:
Tôi cũng không muốn lợi dụng cậu, tiền công cần trả tôi cũng sẽ trả, nhưng nhìn cậu thế này thì tôi cũng không thể nào thanh toán được...
???:
Không không, tôi không gạt anh đâu, tôi phải cảm ơn anh vì đã nhận một người ngoài như tôi vào làm mới phải.
Thương Nhân:
Cậu đừng khách sáo, tôi khó xử quá. Cậu xem, chẳng còn Quả Nhật Lạc nào, tôi đã hứa tối nay sẽ giao trái cây cho phu nhân bên kia đường rồi.
???:
Quả bị thiếu tôi đi tìm là được. Anh ở đây chờ tôi một chút nhé.
Thương Nhân:
...Đợi đã.
Thương Nhân:
Tôi nói thẳng nhé, tôi chưa từng thấy qua một người làm không cần tiền công như vậy bao giờ. Tôi vốn dĩ cũng muốn tham chút lợi lộc... nhưng hình như cậu thật sự không cần gì cả.
Thương Nhân:
Cậu không cần tiền công, cũng không đòi nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì đi loanh quanh nhìn ngó xung quanh... Cậu, cậu đang lang thang khắp nơi sao?
Kẻ Lang Thang:
Đúng vậy. Đúng như anh đã nói.
Kẻ Lang Thang:
Chuyện của tôi nói sau đi, để tìm đồ mà anh cần trước đã. Quả Nhật Lạc đúng không, tôi biết rồi.
Paimon:
Này! Bây giờ phải làm sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi theo người đó đi!
Paimon:
Được, âm thầm tiếp cận anh ta, đừng để bị phát hiện nhé!
Đi theo người đã thấy trước đó
Kẻ Lang Thang:
...Ừm, vậy là được rồi nhỉ.
Paimon:
Mặc dù bạn nói đó là Scaramouche, nhưng chúng ta bây giờ... phải cướp Quả Nhật Lạc từ trong tay anh ta sao? Có tàn nhẫn quá không?
Nhà Lữ Hành:
Suỵt.
Paimon:
Ừm ừm, thôi được...
Kẻ Lang Thang:
Chắc đã đủ rồi. Ừm... Rửa sạch rồi đem về sẽ tốt hơn...
Nhà Lữ Hành:
(...Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật sự không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt nữa.)
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Hai người bên kia đi theo tôi có chuyện gì sao?
Paimon:
Hả?! Bị phát hiện rồi!
Kẻ Lang Thang:
Từ trong thành ra đến ngoài thành, rất khó để không phát hiện.
Nhà Lữ Hành:
...Đúng là tôi đang theo dõi anh.
Kẻ Lang Thang:
Lẽ nào chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?
Kẻ Lang Thang:
Không, không đúng... Ánh mắt của cậu, cậu biết tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng tôi không có ấn tượng gì về cậu cả...
Nhà Lữ Hành:
Nguyên nhân rất phức tạp, tóm lại là tôi biết anh.
Paimon:
Hả? Biết thật sao?
Kẻ Lang Thang:
Xin lỗi, tôi không thể tin lời cậu nói như vậy được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể chứng minh.
Nhà Lữ Hành:
Anh... là con rối, đúng không?
Paimon:
Con rối? Sao có thể nhìn ra được?
Kẻ Lang Thang:
...!
Paimon:
Ơ?! Nói đúng rồi sao? Nhìn biểu cảm của anh...
Kẻ Lang Thang:
Xem ra cậu biết tôi thật, thậm chí còn biết rõ những chuyện tôi gần như không nói với ai...
Kẻ Lang Thang:
...Tôi chỉ là một kẻ lang thang thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như có ý tìm tôi, chắc chắn là có chuyện quan trọng nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn đưa anh đến một nơi.
Kẻ Lang Thang:
Được, nhưng cho phép tôi được mang số hàng này về trước đã.
Paimon:
Anh vẫn chạy việc vặt cho chủ tiệm đó sao? Anh ta nói anh không cần tiền công, có thật không?
Kẻ Lang Thang:
Đúng vậy. Tôi lang thang khắp nơi, gặp anh ta ở bên ngoài thành. Anh ta cho tôi tránh mưa tránh gió trong xe hàng của anh ta, để báo đáp, tôi muốn giúp anh ta làm chút chuyện.
Paimon:
Thật tốt bụng đến mức ngạc nhiên...
Kẻ Lang Thang:
Đợi tôi đem đồ về rồi đi cùng cậu nhé?
Nhà Lữ Hành:
...Được.
Paimon:
Vậy chúng ta trở về trong thành trước đi.
Về sạp trái cây
Kẻ Lang Thang:
Đồ tôi để ở đây nhé.
Thương Nhân:
Cậu đi hái thật sao... Ủa? Hai vị này là...
Kẻ Lang Thang:
Hai vị này tìm tôi có chút chuyện, tôi phải ra ngoài một chút, xin lỗi vì tạm thời không thể giúp anh trông coi hàng hóa.
Thương Nhân:
...Haiz.
Thương Nhân:
Đúng lúc tôi cũng đang định đưa tiền công cho cậu đây, cậu muốn đi đâu cũng được, đừng lãng phí thời gian ở quầy hàng của tôi nữa.
Kẻ Lang Thang:
Sao?
Thương Nhân:
Có ai mà không biết chứ? Cậu giúp tôi chẳng qua là để cảm ơn tôi cho cậu trú mưa, thậm chí còn không lấy tiền công nữa...
Thương Nhân:
Hôm đó mưa rất lớn, nhưng cậu lại đi rất chậm, rất buồn, dường như không sợ mưa ướt, cũng không có nơi để đi...
Thương Nhân:
Không thấy lạ sao? Người không có đích đến, sao phải vội vàng đi dưới mưa? Nếu như không vội, sao phải đi giữa trời mưa chứ?
Kẻ Lang Thang:
...
Thương Nhân:
Nhưng tôi thu nhận cậu chỉ là sẵn tay giúp đỡ thôi, cậu không cần phải báo đáp vì chút ý tốt này. Thời gian và cuộc sống của cậu đều rất quan trọng.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng tôi chưa...
Kẻ Lang Thang:
...Không. Anh nói đúng.
Kẻ Lang Thang:
Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, cảm ơn anh đã đưa tôi vào thành.
Thương Nhân:
Đừng khách sáo. Đôi mắt của tôi đã từng gặp rất nhiều người rồi... Chúc cậu sớm tìm được con đường mà cậu muốn đi.
Kẻ Lang Thang:
...Cảm ơn.
Kẻ Lang Thang:
Được rồi, cảm ơn hai người đã chờ tôi. Đi thôi.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nahida! Nahida!
Nahida:
Sao thế?
Nahida:
Hửm? Anh là...
Kẻ Lang Thang:
Xin chào, mạo muội đến thăm có hơi đột ngột...
Paimon:
Chúng tôi gặp người này ở trên đường, nhưng hình như anh ta không nhớ gì cả... Ôi, tóm lại là đã xảy ra rất nhiều chuyện!
Kể cho Tiểu Vương Kusanali nghe về việc gặp gỡ Kẻ Lang Thang ở Đại Khu Bazaar...
Nahida:
Ý là anh đi lang thang tu hành nhiều nơi ở Teyvat... Theo tôi biết thì những người như vậy thường được gọi là "người khổShugenja hạnh", nhưng anh lại tự gọi mình là Kẻ Lang Thang sao?
Kẻ Lang Thang:
Đúng vậy. Cái tên này thích hợp với kiểu người như tôi hơn... Nghe như một cái cây không gốc rễ vậy.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng hình như hai vị này biết tôi, và biết cả quá khứ mà tôi giấu không cho ai biết nữa.
Nahida:
Thay vì nói là quá khứ... Ừm, giải thích thật rắc rối.
Nahida:
Tôi không thích, cũng không hay dùng từ như vậy, nhưng trường hợp của anh, có lẽ phải gọi là "kiếp trước".
Paimon:
Là cảm giác của kiếp trước sao?
Nahida:
Đúng. So với trước đây, nó giống như một tình huống xa vời hơn mà chính anh cũng không nhận ra.
Kẻ Lang Thang:
Vậy cho hỏi... kiếp trước tôi là người như thế nào?
Paimon:
Ừm...
Nahida:
...
Kẻ Lang Thang:
...Vậy sao, tôi hiểu rồi.
Kẻ Lang Thang:
Mọi người có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại không tiện nói, xem ra kiếp trước của tôi sống không được lòng người cho lắm.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là đang nghĩ xem phải mở lời thế nào thôi...
Kẻ Lang Thang:
Không tiện nói, có thể thấy chuyện đó sẽ khiến tôi bị đả kích không nhỏ.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng chắc chắn tôi có thể chịu được, hãy cho tôi biết sự thật.
Nahida:
Anh rất quan tâm sự thật sao?
Kẻ Lang Thang:
...Đúng vậy.
Nahida:
Vậy thì tôi nói thẳng nhé. Kiếp trước anh đã làm rất nhiều chuyện "ác".
Nahida:
Suýt chết vì người khác... cũng khiến người khác chết vì anh. Sống nhưng không phải người, căm ghét thần linh, và rất ghét con người.
Nahida:
Anh lang thang khắp nơi, dù đã có địa vị và thân phận nhưng cũng không tìm được lý do để ở lại. Bởi vì, anh kiên quyết cho rằng mình không có "trái tim".
Kẻ Lang Thang:
...
Nahida:
...Đôi khi, trên gốc rễ của sự cố chấp sẽ kết ra quả đắng. Nếu không thể thoát khỏi bản ngã, anh sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc.
Nahida kể ngắn gọn lại chuyện quá khứ cho Kẻ Lang Thang nghe...
Kẻ Lang Thang:
Dốc hết sức lực, nhưng chỉ làm cho lịch sử lung lay đôi chút.
Nahida:
Xét về kết quả thì... đúng là như vậy.
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Tôi không thể đánh giá tất cả những gì tôi vừa nghe thấy chỉ với hai chữ đúng và sai.
Kẻ Lang Thang:
Bất cứ sự lựa chọn nào của một người đều sẽ do thời gian và địa điểm tạo ra, "nhân" mang lại "quả"... "tội" tích tụ thành "nghiệp".
Nahida:
Chân lý vốn là như vậy. Có đúng thì sẽ có cái sai tương ứng, tuy nhiên mọi sự việc đều phức tạp và không thể làm sáng tỏ bằng những khái niệm đối lập này.
Kẻ Lang Thang:
Tôi của kiếp trước có vẻ như không được mọi người yêu thích.
Paimon:
Hơ hơ... Tôi không có ý đả kích anh, nhưng theo chúng tôi thấy thì là vậy đó.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta luôn duy trì mối quan hệ thù địch mà.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng bây giờ, chẳng phải "kẻ thù" như các vị đã giúp tôi tìm ra sự thật sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Aaa! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Tên này chẳng phải là một người xa lạ giống hệt kẻ thù sao!
Paimon:
Tôi không nghĩ anh ta vô tội, nhưng lại không thể hỏi anh ta bất cứ điều gì... Thật kỳ lạ, cái cảm giác này...
Kẻ Lang Thang:
Tiểu Vương Kusanali, cô là vị thần của trí tuệ, vậy mọi điều cô nói với tôi sẽ là sự thật đúng không.
Nahida:
Đều là sự thật. Nếu anh đồng ý, tôi có thể cho anh thấy những ký ức thực sự.
Kẻ Lang Thang:
Tôi muốn tự mình chứng kiến và trải nghiệm tội lỗi của chính mình.
Nahida:
Ngay cả khi tinh thần của anh phải chịu đả kích sao?
Kẻ Lang Thang:
Tôi là một con rối, một con rối thiếu đi tên và trái tim. Không gì có thể lấp đầy tôi... ngoại trừ nhân quả không thể giải thoát.
Nahida:
...Vậy thì cứ theo như nguyện vọng của anh đi.
Paimon:
Khoan đã, chúng tôi có nên đi theo không! Dù sao cũng là chúng tôi kéo anh ta từ Đại Khu Bazaar đến đây...
Kẻ Lang Thang:
Đừng lo, dù có gặp nguy hiểm gì thì cũng là tôi đáng phải chịu.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, phiền bạn giám sát quá trình này thay tôi được không?
Nhà Lữ Hành:
...Được.
Paimon:
Đúng rồi. Kể ra thì, anh bây giờ... ừm, tình trạng khá đặc biệt nhỉ. Chúng tôi... chúng tôi vẫn nên giúp Nahida để mắt đến anh thì hơn!
Kẻ Lang Thang:
Tôi hiểu.
Nahida:
Cảm ơn các bạn. Vậy thì phiền mọi người chuẩn bị nhé.
Xác nhận hoàn cảnh xung quanh
Paimon:
Ở đây có vẻ như thuộc về Inazuma...
Nahida:
Không gian mà mọi người đang đứng là một giấc mơ mà tôi đã trích xuất từ ký ức để khôi phục lại.
Nahida:
Xem lại ký ức sẽ có thể biết được sự thật, nhưng cũng có thể khơi dậy hình ảnh của kẻ thù tồn tại trong ký ức. Nên hãy chú ý an toàn nhé.
Paimon:
Là trải nghiệm đích thân bước vào hoàn cảnh đó, may mà chúng ta đi theo đến đây...
Kẻ Lang Thang:
...Mọi người không cần làm những việc này vì tôi. Tôi không phải là đối tượng đáng được bảo vệ.
Paimon:
Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, lúc trước vì anh mà mọi thứ đã dừng lại giữa chừng đấy...
Nhà Lữ Hành:
Cứ coi như là hoàn thành việc giám sát trước đó đi.
Kẻ Lang Thang:
Thôi được, cảm ơn.
Nahida:
Kẻ Lang Thang, đây là nơi Lôi Thần đã để lại Scaramouche, được gọi là "Hội Quán Shakkei". Anh có rất nhiều kỷ niệm ở đây từ kiếp trước đấy.
Paimon:
Có phải vì đây được xem như nơi sinh ra theo một ý nghĩa nào đó không?
Nahida:
Có thể nói là vậy. Nguyên nhân thì... mọi người sẽ biết nhanh thôi.
Kẻ Lang Thang:
...Hình như có tiếng bước chân.
Mọi người gặp được bóng hình nào đó trong "kiếp trước" của Scaramouche...
Katsuragi:
Có một không gian rộng lớn như vậy đằng sau tảng đá sụp đổ sao... lẽ nào là đội khai thác Tủy Pha Lê để lại?
Katsuragi:
...Không. Không đúng. Bên trong được xây dựng hoàn chỉnh và bảo quản tốt, đây chắc chắn là điều mà người bình thường không thể làm được...
Katsuragi:
Hả? Sao lại có người nằm ở đây...
Scaramouche:
Anh... là...
Katsuragi:
Cậu, cậu biết nói chuyện sao?! Cậu sao rồi, bị thương rồi bị nhốt ở đây sao?
Katsuragi:
Không có vết thương, quần áo thì sang trọng... cậu rốt cuộc là ai...
Nahida:
Người này tên là Katsuragi, là phụ tá của Mikoshi Nagamasa - con trai nuôi của Torachiyo. Anh ta đã tìm thấy Scaramouche ở Hội Quán Shakkei và đưa về Tatarasuna.
Paimon:
Sau đó, mới có mọi chuyện phía sau sao...
Nahida:
Trong ghi chép chưa bị chỉnh sửa, thì cuối cùng Katsuragi đã bị Nagamasa giết.
Katsuragi:
Để tôi đưa cậu ra ngoài, người của chúng tôi trú ở gần đây, hãy cố gắng một chút nhé!
Nahida:
Trong sự kiện Tatarasuna, Niwa đã bị sát hại bởi một kỹ sư do "Dottore" cải trang, còn Scaramouche được gọi là Kabukimono thì không rõ tung tích.
Nahida:
Và Mikoshi đã trở thành người phụ trách thứ hai, phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Nahida:
Nhưng Katsuragi từng được Mikoshi cứu và trung thành với anh ta. Trước sự kiên trì của Katsuragi, Mikoshi cuối cùng đã giết anh ta để kết thúc sự kiện Tatarasuna.
Kẻ Lang Thang:
...
Tiếp tục điều tra
Paimon:
Người tên Katsuragi đó có lẽ là người tốt.
Kẻ Lang Thang:
Trông giống như võ sĩ, nhưng mặt mũi lại rất nhân hậu.
Kẻ Lang Thang:
...Tại sao ông ấy không thể hạnh phúc tới già chứ?
Mọi người tiếp tục đi qua hồi ức "kiếp trước" của Scaramouche...
Katsuragi:
Nagamasa đại nhân, tôi tìm thấy người này trong một hang động đã sụp đổ. Cậu ấy không nhớ mình tên gì.
Mikoshi Nagamasa:
...Phải có một cái tên chứ. Lúc nãy tôi nghe công nhân bên ngoài đều gọi cậu ta là Kabukimono sao?
Kabukimono:
Không sao, như vậy là được.
Mikoshi Nagamasa:
Katsuragi, đi báo với đại nhân Niwa một tiếng, cứ nói là ở chỗ chúng ta vừa có thêm một đồng đội mới.
Xem hồi ức
Paimon:
Ủa? Sao lại quay về rồi?
Nhà Lữ Hành:
Có tiếng động!
Mọi người gặp được bóng hình nào đó trong "kiếp trước" của Scaramouche...
Đứa Trẻ:
Woa... Đây là nơi anh sinh ra sao? Đẹp quá! Chỉ là không có người... khụ khụ.
Scaramouche:
Cũng giống như em, anh cũng bị người khác ruồng bỏ. Lúc đó anh đã ở đây... Đây không phải là một nơi tốt đẹp, nên chúng ta sẽ không dọn đến đây.
Đứa Trẻ:
...Ừm.
Đứa Trẻ:
Nghe nói, cha mẹ em trước đây đều biết rèn đao, nhưng sau khi người quản lý xưởng mất, cha em lại đổ bệnh... khụ khụ...
Đứa Trẻ:
Cũng giống như em, ông ấy cứ ho suốt như vậy. Sau này, mẹ em cũng như ông ấy, ho không ngừng...
Scaramouche:
Nhưng em không thể như vậy. Em phải giữ lời hứa với anh.
Đứa Trẻ:
Ừm, chúng ta đã là người một nhà rồi, nên phải luôn bên cạnh nhau!
Nahida:
Đứa nhỏ này không có tên. Phải nói là... Scaramouche cũng không biết nó tên gì. Cha của nó chưa kịp đặt tên cho nó thì đã mất.
Nahida:
Sau khi người mẹ qua đời, đứa trẻ bị bỏ lại một mình trong bãi cỏ và được hàng xóm nuôi dưỡng.
Nahida:
Khi Scaramouche rời khỏi Tatarasuna đã vô tình gặp đứa trẻ không có tên đó, thế là họ thỏa thuận sống cùng nhau.
Paimon:
Cuối cùng đứa trẻ đó sao rồi...
Nahida:
Bệnh mất khi còn nhỏ rồi. Một ngày nọ Scaramouche trở về, phát hiện ra đứa bé đó đã ngừng thở.
Scaramouche:
Này! Em, em sao vậy... nói gì đi chứ!
Scaramouche:
Đã nói là sẽ sống với nhau như người một nhà mà, cuối cùng em cũng phản bội anh như bọn Niwa sao... Haha...
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Âm thanh biến mất rồi. Xem ra hồi ức cũng chỉ đến đây thôi.
Paimon:
Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi.
Tiếp tục điều tra
Kabukimono:
Sao lại cản đường ta chứ?
Pierro:
Không phải cản, mà là chờ.
Pierro:
Bộ mặt thật của ngươi là một loại vũ khí, có thể dùng nó cho những ý chí sắt thép, hoặc ngươi cũng có thể tiếp tục phiêu bạt giang hồ.
Kabukimono:
...Muốn lôi kéo ta sao?
Pierro:
Số phận của sự phản kháng đã được tiết lộ. Vậy tại sao lại không tham gia và trở thành một phần của cuộc vui chứ?
Đến đoạn hồi ức tiếp theo
Kẻ Lang Thang:
Một nơi thật tối tăm.
Paimon:
Ừm, tôi biết nơi này, là Công Xưởng Delusion của Inazuma!
Nahida:
Trong ghi chép chưa bị thay đổi thì Nhà Lữ Hành đã từng gặp Scaramouche ở đây.
Paimon:
Cảm giác khó chịu... rất quen thuộc...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Mình nhớ chỗ này. Một nơi... khiến người ta khó chịu.)
Paimon:
Này, mọi người nhìn bên kia đi!
Mọi người gặp được bóng hình nào đó trong "kiếp trước" của Scaramouche...
Scaramouche:
Cho nên, Signora thân mến đã đem một lũ ngu đần và công xưởng rách nát này phó thác cho ta sao?
Signora:
Hơ, xem thường thuộc hạ thì có lợi ích gì cho ngươi chứ? Ngay cả khi không chịu thừa nhận thì ngươi cũng đã là một phần trong kế hoạch rồi.
Signora:
Hay ngươi nghĩ rằng những điều này không có ý nghĩa như chiến đấu trong "Vực Sâu" sao? À cũng phải, đúng là cũng không thú vị bằng việc cho Dottore làm thí nghiệm được.
Scaramouche:
...Haha, đúng là miệng lưỡi sắc bén.
Scaramouche:
Nhưng hình như cô rất ít khi tận dụng được miệng lưỡi của mình nhỉ. Vì nhiệm vụ tiếp theo, cô vẫn nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì hơn.
Signora:
Hừm, không cần phải nhắc, ta biết phải làm gì tiếp theo.
Scaramouche:
Mặc dù cô nói vậy, nhưng ta vẫn phải nói thêm một câu: Đừng nghĩ mình bất bại, càng không nên hành động theo cảm tính.
Signora:
Đang lo cho ta sao?
Scaramouche:
Chỉ không muốn cô trở thành tảng đá cản đường thôi. Cô và Childe đang ngang hàng nhau về khoản gây rắc rối cho người khác đấy.
Signora:
Ta chỉ đang thêm vào một mồi lửa cho quốc gia hỗn loạn này thôi mà. Còn ngươi... là thứ bị ruồng bỏ, chắc là muốn phá hoại nhiều hơn nhỉ.
Signora:
Nhớ không? Khi đó ở Inazuma, ngươi đã giết rất nhiều thợ rèn đao. Hậu duệ của Raiden Gokaden chắc chắn rất đau khổ đúng không?
Signora:
Nhìn biểu cảm của ngươi kìa... Ôi, đừng luyến tiếc quá khứ nữa, thu chiếc lưỡi đáng thương của mình lại đi và đừng hung hăng nữa nhé.
Signora:
Được rồi, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ở tiệc ăn mừng.
Scaramouche:
...Chiếc lưỡi đáng thương? Hahaha... Một cô gái khắp người là lửa thì lấy tư cách gì để nói với ta những lời đó chứ?
Scaramouche:
...Bỏ đi, nói không chừng lát nữa sẽ có người tìm đến đây đấy. Đến lúc đó, mình nên dùng biểu cảm như thế nào để chào đón nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
...
Kẻ Lang Thang:
...
Nahida:
Âm mưu không bị phá vỡ tại đây, chúng ta vẫn sẽ trải nghiệm phần còn lại của câu chuyện. Kẻ Lang Thang, anh còn trụ nổi không?
Kẻ Lang Thang:
...Được, không cần phải lo cho tôi.
Đánh bại kẻ địch
Signora:
Sao lại im lặng nhìn ta? Lẽ nào ngươi không còn cách biểu đạt nào làm người khác thích hơn sao?
Scaramouche:
Làm hài lòng cô không phải nghĩa vụ của ta. Hơn nữa, trong mắt cô không có gì ngoài lợi ích và kết quả đúng không? "Ma nữ".
Signora:
Haha... Con rối lạc lối, có thể giành được vị trí thứ sáu chẳng qua là vì ngươi lì đòn hơn người khác thôi. Đây cũng là ưu điểm sao?
Scaramouche:
Ở bên cô giống như làm bạn với ngọn lửa vậy. Nhưng trước khi tàn sát lẫn nhau, tốt nhất là chúng ta nên làm tròn trách nhiệm trước.
Xem hồi ức
Paimon:
Hình như đến Sumeru rồi!
Paimon:
Ơ... Kia là...
Mọi người gặp được bóng hình nào đó trong "kiếp trước" của Scaramouche...
Học Giả Giáo Viện:
Hiền giả Naphis của Học Phái Amurta từ chối gia nhập kế hoạch lần này, tôi sẽ thay ông ấy tham gia thí nghiệm.
Dottore:
Chào mừng. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Scaramouche:
...Hừ.
Scaramouche:
Khi nào bắt đầu?
Dottore:
Cậu có vẻ như không thể đợi được nữa rồi nhỉ? Cậu biết đấy, trở thành thần không phải là chuyện dễ.
Azar:
Chuyển đổi sinh học mất rất nhiều thời gian, tôi cũng khuyên anh nên bắt đầu sớm. Và một khi kết nối thành công, cơ thể anh ta sẽ hoàn toàn bị ràng buộc vào cỗ máy và không thể hành động một mình.
Scaramouche:
Chuyện như thế này ta đã trải qua rất nhiều lần rồi, đúng không? "Dottore".
Dottore:
Cậu là vật thí nghiệm bền bỉ nhất mà tôi từng thấy đấy, nhờ cậu mà tôi mới có được nhiều thông tin hơn.
Dottore:
Nhưng sau những ngày đó, cậu luôn ở trong Vực Sâu theo lệnh. Cơ hội gặp mặt ít dần, và việc nâng cao sự thuần khiết của tri thức cũng trở nên rất khó khăn.
Scaramouche:
Những lời thoái thác đạo mạo, có phải vì sợ mọi người biết ngươi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những thí nghiệm điên rồ chăng?
Dottore:
Nói chuyện với tôi tốt nhất nên dùng giọng điệu tôn trọng hơn, Scaramouche. Cậu rất hữu dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bất diệt.
Paimon:
Lại là Dottore sao... cảnh tượng này thật khó chịu...
Kẻ Lang Thang:
Trên người tên đó có mùi tà khí rất nặng.
Nhà Lữ Hành:
Hắn ta chính là "Dottore", kẻ đứng sau tất cả.
Paimon:
Thấy hắn ta chướng mắt là chuyện bình thường! Tôi cũng thấy vậy!
Kẻ Lang Thang:
...
Nahida:
Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi.
Nói chuyện với mọi người
Kẻ Lang Thang:
Thần linh, cô nghĩ tôi là kẻ ác sao?
Nahida:
Nếu anh thừa nhận những người đó là chính anh thì sẽ là ác.
Kẻ Lang Thang:
Trong mắt cô, người và con rối có khác biệt không?
Nahida:
Anh nghĩ anh của "kiếp trước" và "kiếp này" có khác biệt gì không? Nếu là không, vậy thì người và con rối có gì khác biệt chứ?
Nahida:
Những người chịu đựng sự ghẻ lạnh và ấm áp của thế giới, nếm trải hỉ nộ ái ố là con người, người yêu ghét khóc than phẫn nộ vì sinh lão bệnh tử cũng là con người.
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Tôi đã nhìn thấy quá nhiều chuyện trong quá khứ. Nếu có thể, tôi xin nhận lại những tội lỗi mà lẽ ra tôi phải gánh chịu.
Kẻ Lang Thang:
Dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không né tránh những lời buộc tội và trừng phạt. Chuyện nên xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi.
Nhà Lữ Hành:
Câu này có nghĩa là...
Kẻ Lang Thang:
Có thể cho tôi ký ức này không?
Paimon:
Hả? Nhưng như vậy, chẳng phải... chẳng phải anh sẽ mất đi thân phận của hiện tại sao?
Kẻ Lang Thang:
Tôi luôn tin rằng cuộc sống của con người tuân theo một số quy tắc, với mỗi người là một tập hợp của những kinh nghiệm trong quá khứ.
Kẻ Lang Thang:
Và tôi được sinh ra trong thế giới này như một con rối, nên cũng phải chịu các quy tắc tương tự.
Nahida:
Lấy lại ký ức đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn trở về kiếp trước. Tất cả những cảm xúc anh đã vứt bỏ cũng sẽ quay trở lại cơ thể anh.
Nahida:
Anh chắc chắn muốn như vậy sao?
Kẻ Lang Thang:
Tôi đã luôn sống với sự trống trải này trong lồng ngực của mình. Người chế tạo ra con rối không cần tôi. Sau khi tỉnh lại, tôi đã đi lang thang khắp nơi.
Kẻ Lang Thang:
Nhưng cho đến khi gặp mọi người, tôi mới ý thức được rằng, tội lỗi đã mất đi này có lẽ chính là cơ hội khiến tôi trở thành "tôi".
Nhà Lữ Hành:
(Đây có phải là ý nghĩa thực sự trong lời nói của Đại Vương Rukkhadevata không? Bản thân không thể tự xóa bỏ mình, cho dù Scaramouche ban đầu bị xóa bỏ, cũng sẽ có cá nhân này thay mặt tồn tại...)
Nhà Lữ Hành:
(Phải chăng tội lỗi không thể tránh khỏi cũng là số mệnh sao...)
Kẻ Lang Thang:
Tôi vốn dễ mang nhiều nguyện vọng hơn người khác, ngay cả khi đã làm người khổ hạnh cũng không thể hiểu hết được. Xem ra, đó là lời nguyền mà tôi đã tự gây ra cho chính mình.
Kẻ Lang Thang:
Vì vậy xin cô... Hãy ban cho tôi ý nghĩa của việc thay đổi số phận, và kết thúc sự lang thang của tôi.
Nahida:
Tôi hiểu rồi.
Nahida:
Nếu anh đã hạ quyết tâm, vậy thì tôi sẽ trả lại những thứ này lại cho anh.
movie
Ký ức chợt ùa về trong tâm trí của Kẻ Lang Thang. Từng cảnh tượng khi còn là "Scaramouche" đã ào ạt ập vào đầu, sự đả kích quá lớn này làm cho anh ta vô cùng đau khổ. Lúc bạn và Paimon đang lo lắng về chuyện này, thì vị thần giả "Shouki no Kami" - kẻ từng mang lại hiểm họa to lớn cho Sumeru, kẻ ở sâu trong ký ức lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện bên cạnh, và tấn công các bạn. Còn Kẻ Lang Thang thì đang bị những ký ức đó giam cầm, không thể cử động, trong tình thế nguy cấp bạn đã lựa chọn chiến đấu với Shouki no Kami. Tần suất tấn công của Shouki no Kami cực kỳ cao, vào thời khắc nguy cấp, bạn không kịp tránh né, nhìn thấy sắp bị đánh trúng, một tiếng nổ vang, nhưng bạn lại không hề bị thương. Mọi thứ đều đã bị ngăn cách bởi một bóng người. Kẻ Lang Thang sau khi lấy lại ký ức, đã nhập làm một với Scaramouche của "kiếp trước". Và thứ trợ giúp anh cản được đòn tấn công đó, hóa ra là một viên Vision...
Đánh bại kẻ địch trước mặt
Kẻ Lang Thang:
...Đúng là khiến người ta thấy khó chịu.
Paimon:
Anh hoàn toàn hồi phục ký ức rồi sao?
Kẻ Lang Thang:
Bớt phí lời đi!
Nói chuyện với Scaramouche
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
...!!
Kẻ Lang Thang:
Đồ ngu ngốc, biến khỏi tầm mắt của ta ngay!
Paimon:
Biến mất rồi... Chúng ta thắng rồi sao?
Kẻ Lang Thang:
Còn phải hỏi sao? Tôi sẽ không thua đâu.
Paimon:
Haha, khẩu khí lớn nhỉ, chứng tỏ anh đã tìm thấy chính mình rồi đó...
Paimon:
Nhưng bên trong cũng là anh thì có gì đắc ý chứ!
Kẻ Lang Thang:
Xin lỗi, tôi luôn hà khắc với người khác và cả chính mình.
Kẻ Lang Thang:
Haha, nghe cứ như đang lo cho tôi vậy.
Kẻ Lang Thang:
Đừng lo, nhờ cậu nên cho dù không thể thay đổi được gì... thì tôi cũng xem như biết được không ít sự thật.
Nahida:
Có lẽ việc đọc ký ức diễn ra rất suôn sẻ. Sứ mệnh của giấc mơ này đã kết thúc.
Kẻ Lang Thang:
Đi thôi, ra ngoài rồi nói.

Như Màn Sương Mai
Con rối đã bỏ đi tên gốc của mình, như ý nghĩa của cái tên "Kẻ Lang Thang", con rối giờ đây đã không còn tên họ.
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Chào mừng đã trở về, Nhà Lữ Hành, Paimon, Scaramouche.
Paimon:
Phù! Cảm giác như đã trải qua một hành trình rất dài vậy... mệt chết đi được.
Kẻ Lang Thang:
...
Nahida:
Lẽ nào anh cảm thấy bất mãn với cái tên này sao?
Kẻ Lang Thang:
Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ tôi cũng nên đổi tên thôi.
Nhà Lữ Hành:
Anh không muốn dùng cái tên Scaramouche nữa sao?
Kẻ Lang Thang:
Rõ ràng biết Dottore làm nhiều chuyện như vậy, sao tôi có thể tiếp tục dùng cái tên có liên quan đến hắn ta chứ.
Kẻ Lang Thang:
Tôi không có ý định và cũng không thể trở về hội Fatui. Chắc chắn có rất nhiều người bị chuyện lần này ảnh hưởng, chưa chắc có thể nhớ được vị trí thứ sáu là ai.
Paimon:
Ý là anh muốn rời khỏi tổ chức sao?
Nhà Lữ Hành:
Xem như là ngụy trang để bỏ trốn đi...
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Như những gì cô nói, Tiểu Vương Kusanali. Mọi thứ tưởng chừng như vô ích nhưng không hề vô nghĩa, ít nhất thì cũng có thể khiến nhiều người quên đi tôi.
Nahida:
Nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ của anh không còn nữa.
Kẻ Lang Thang:
Đương nhiên.
Nahida:
Ngoài ra, những gì anh đang nỗ lực hết mình để theo đuổi, mục đích cốt lõi của nó... vẫn chưa đạt được, hãy hiểu điều đó.
Nahida:
Thay đổi thế giới, thay đổi quá khứ... thay đổi số phận của người khác không dễ dàng như vậy.
Nahida:
Câu trả lời mà anh khao khát là sự hủy diệt hoàn toàn... bản chất của nó là ảo tưởng. Ngay cả khi không còn "Scaramouche" nào trên đời thì thế giới cũng sẽ không vận hành theo ý muốn của anh.
Kẻ Lang Thang:
...Đúng vậy. Haha, thật nực cười.
Paimon:
Đi xa đến mức này để có kết quả như vậy... không hối hận chứ?
Kẻ Lang Thang:
Ngay cả khi tôi vô giá trị thì trên đời này cũng không có gì để hối tiếc.
Kẻ Lang Thang:
Tiểu Vương Kusanali, thông tin bên trong Cây Thế Giới là do cô cố ý để ở đó đúng không.
Nahida:
Tôi cũng đã dồn rất nhiều tâm trí để anh có thể thu thập được thông tin một cách tự nhiên nhất.
Kẻ Lang Thang:
Tại sao lại phải làm đến bước này? Cô cũng muốn lôi kéo tôi sao?
Nahida:
Thành thật mà nói, những gì trải qua trong quá khứ khiến anh trở thành một người có ích cho tôi và Sumeru. Thật ra chiêu mộ anh cũng là một phần trong kế hoạch của tôi.
Nahida:
Nhưng trước đó, tôi muốn nói cho anh biết về sự thật trước đây đã. Nếu chỉ là lợi dụng thôi, thì tôi và Dottore có khác gì nhau đâu.
Kẻ Lang Thang:
...Cô rất thông minh.
Nahida:
Đây có lẽ là đức tính tốt mà tôi nên có.
Kẻ Lang Thang:
Có ích cho người khác là giá trị. Vì vậy ngay cả khi là tù binh, tôi cũng có lý do để bị lợi dụng một lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nahida không nghĩ như vậy đâu.
Kẻ Lang Thang:
À đúng, suýt nữa thì quên... Các người là phe chính nghĩa, không giống tôi.
Kẻ Lang Thang:
Xin lỗi, tôi nhìn mọi thứ ở góc độ hơi khác. Nhưng tôi sẽ không gọi đó là tính toán, sự khôn ngoan của cô định trước rằng cô sẽ có những trợ thủ tốt hơn.
Nahida:
Anh nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, sắp tới tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và khai thác bí mật ẩn giấu bên trong Cây Thế Giới.
Nahida:
Kể cả chuyến hành trình của người thân bạn được ghi lại trong Cây Thế Giới nữa. Rốt cuộc còn những chuyện gì? Tôi cũng rất muốn biết.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì nhờ cô tìm giúp tôi nhé.
Nahida:
Ừm.
Kẻ Lang Thang:
Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện gì?
Kẻ Lang Thang:
Tại sao khi tôi nhảy vào dòng thông tin của Cây Thế Giới, cậu lại đến Inazuma?
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì tôi muốn biết anh đã thay đổi những gì.
Kẻ Lang Thang:
...Vậy nên mới thăm dò được vận mệnh của những người đó sau khi bị thay đổi sao.
Kẻ Lang Thang:
Dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi, ân tình này tôi sẽ cố hết sức để đền đáp.
Kẻ Lang Thang:
Giữa các cá nhân với nhau chỉ có quan hệ "mượn" và "trả". Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không ai nợ ai, cậu không cần bận tâm.
Nahida:
Không phải vậy. Mối quan hệ giữa con người với nhau hoàn toàn không phải là một tờ giấy trắng có thể dễ dàng khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Nahida:
Chắc hẳn anh đã từng cảm nhận được. Người đã từng xuất hiện trên đời sẽ không biến mất như giọt nước bốc hơi, trên đời cũng không có chuyện "không ai nợ ai" thực sự.
Nahida:
Chính vì một số thứ không thể vãn hồi hoặc thay đổi, nên trên đời mới có tình cảm.
Nahida:
Mọi thứ anh cảm nhận được đều là thật, và những gì anh nợ cũng sẽ không che giấu được.
Nahida:
Gánh chịu rạn nứt mà sống tiếp là hành vi của con người. Anh có thể lựa chọn trở thành con người hay không.
Kẻ Lang Thang:
...
Kẻ Lang Thang:
Không có người nào là không có trái tim, không phải sao? Hơn nữa, tôi không muốn trở thành người từ lâu rồi.
Nahida:
Không có trái tim như anh vẫn có thể hiểu được đau khổ. Chỉ là anh đang kìm nén cảm xúc thôi.
Nahida:
Quá khứ sẽ không bị lung lay, nhưng anh có thể đi tiếp. Chỉ cần sợi dây tương lai đủ dài thì sẽ có một ngày "quá khứ" sẽ trở thành một đoạn rất ngắn trên thước đo.
Kẻ Lang Thang:
Có vẻ như cô đã tìm ra con đường cho tôi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Mong là anh có thể phối hợp tốt với Nahida.
Paimon:
Rất nhiều chuyện trộn lẫn vào nhau, không thể nói rõ nữa, dù sao thì điều quan trọng nhất là anh nên đi theo Nahida, nếu không thì tại sao chúng ta lại làm nhiều chuyện như vậy chứ!
Kẻ Lang Thang:
...Vậy thì để tôi làm trợ thủ đằng sau đồng hành cùng mọi người.
Nahida:
Rất vui khi anh đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Để chúc mừng, hay là anh tự đặt cho mình một cái tên mới đi?
Paimon:
Nhanh nhanh nhanh, tôi cũng muốn đặt cho anh một cái biệt danh thật khó nghe đấy!
Kẻ Lang Thang:
Tại sao?
Paimon:
Tại... tại vì tôi vẫn không ưa anh!
Kẻ Lang Thang:
Hừ. Vậy sau này chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau thường xuyên nhé.
Nahida:
"Tên là món quà đầu tiên trong cuộc đời", tuy anh không có nói ra, nhưng tôi biết anh nghĩ như vậy mà.
Kẻ Lang Thang:
...
Nahida:
Lần này Nhà Lữ Hành và Paimon đã giúp đỡ anh rất nhiều, nếu anh chưa quyết định được tên gọi thì có thể hỏi ý kiến của họ.
Nhà Lữ Hành:
Hả? Để chúng tôi quyết định sao?
Paimon:
Không được, tôi chỉ biết đặt biệt danh thôi, còn đặt tên đàng hoàng thì... giao cho bạn đó!
Đặt tên cho Kẻ Lang Thang
Kẻ Lang Thang:
Nghĩ ra chưa?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tôi cảm thấy thế này là ổn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Vậy thì cứ làm như cậu nói đi.
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Như vậy thì anh cũng đã có tên rồi đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn biệt danh nữa, nghĩ ra chưa?
Paimon:
À... ừm, còn đang nghĩ, đừng có hối mà...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Từ từ nghĩ đi. Trước khi nghĩ ra thì chúng ta tạm thời đừng gặp nhau.
Nhà Lữ Hành:
Anh định làm gì thế?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Những người hãm hại tôi khiến tôi rơi vào cảnh khốn cùng này, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.
Paimon:
Anh đang nói Fatui sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chí ít thì là "Dottore".
Nahida:
Lập trường đã thay đổi và tôi tin rằng con đường sau này của anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng không phải bây giờ... anh vẫn cần một thời gian để chỉnh đốn lại bản thân.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Còn một việc nữa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hiện vẫn còn một số hậu duệ của Raiden Gokaden ở Inazuma. Một số người trong họ biết... hoặc lẽ ra phải biết mối quan hệ của tôi và Raiden Gokaden.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi chưa định rời khỏi Sumeru đâu, nếu cậu có gặp họ ở Inazuma thì hãy nói với họ rằng tôi chính là người đã khiến Raiden Gokaden lụi tàn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Cho dù sự việc này đã bị xóa khỏi thế giới này, thì họ cũng nên biết được chân tướng.
Nahida:
Ra là vậy... Đây là lựa chọn của anh sao.
Paimon:
Hả? Nhưng nếu như vậy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không có gì cả, họ có thể dùng dao đâm vào ngực tôi nếu họ muốn... Có lẽ vốn dĩ họ nên làm như vậy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ánh mắt này là ý gì? Không cần bày ra vẻ mặt này đâu, tôi biết bản thân đang làm gì mà.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Rồi ngày đó sẽ đến thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Được rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tạm biệt vị thần sáng suốt, tạm biệt mọi người.
Paimon:
Đi mất rồi...
Nahida:
Những gì xảy ra gần đây đối với anh ấy giống như trải qua cả một đời người vậy. Dù là ai đi nữa thì cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Paimon:
Ừm, cũng đúng. Tuy anh ấy vẫn như thế, nhưng giọng điệu đã không còn gay gắt như xưa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cho dù thế nào đi nữa thì cũng đã kết thúc rồi.
Paimon:
Chúng ta cuối cùng cũng có thể đi ăn rồi đúng không? Tôi sắp đói chết rồi đây!
Nahida:
Vất vả cho các bạn rồi, hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi nhé.
Nghe hai vị học giả trò chuyện
Sawada:
Tôi nghĩ ra rồi! Kết thúc của quyển tiểu thuyết có thể dừng tại đoạn Mikoshi Nagamasa.
Aqaba:
Ý là tất cả những người khác trong câu chuyện đều sẽ không còn nữa ư?
Sawada:
Đúng vậy, nghe nói Mikoshi sống lâu nhất, rất thích hợp để làm người kể chuyện ở hồi kết của quyển tiểu thuyết.
Sawada:
"Bầu không khí kỳ quái đã tan biến, nhưng trong vài thập kỷ tới, việc này vẫn như áng mây đen đeo bám trong tâm trí của Mikoshi."
Sawada:
"Khi tuổi đã cao, ông ấy đã mơ thấy một giấc mơ. Đêm rèn nên bảo đao Daitatara Nagamasa, mọi người đều nhảy nhót hò reo, vẽ tranh, nhảy múa và uống rượu."
Sawada:
"...Bao niềm hân hoan đều hòa vào lò lửa, hóa thành vầng mây đỏ, vây quanh ánh bình minh cuối cùng mà Mikoshi nhìn thấy trong cuộc đời."
Sawada:
"Đường đời dài đằng đẵng, muốn hành động nhưng không biết cách diễn đạt."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Hmm.
Về nơi nghỉ ngơi
Paimon:
Phù! Cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi!
Paimon:
Một khi thả lỏng là thấy vừa mệt vừa đói ngay...
Paimon:
Woa! Tuyệt quá đi!
Các bạn để ý đến chiếc bình bị vỡ trên mặt đất...
Paimon:
Ủa? Cái bình đó...
Nhà Lữ Hành:
...Hả?
Paimon:
Là ai đã làm vỡ nó trong khi dọn dẹp sao? Nhưng đâu có nghe nói có người đến dọn dẹp phòng đâu...
Nhà Lữ Hành:
(Tối đó ở chỗ nghỉ ngơi, Paimon đã bị giật mình bởi chuyện về Scaramouche, rồi vô tình va vào bàn và làm vỡ cái bình này.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng sau đó Scaramouche đã xóa đi ký ức bản thân từng tồn tại, anh ta đã thay đổi thế giới... Nhưng cái bình này... sao vẫn vỡ vậy chứ...)
Không biết từ đâu truyền đến âm thanh lạ...
???:
Nghe có vẻ như cậu đang rất hoang mang đấy.
Nhà Lữ Hành:
...Là ai?
???:
Tôi hiểu nỗi buồn phiền của cậu. Bất cứ ai biết được điều này thì cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt thôi.
Paimon:
Úi? Có ai đang nói chuyện ở bên tai của chúng ta sao?
???:
Chỉ tiếc rằng số phận của Teyvat không dễ dàng bị lung lay. Thần linh thì còn chút cơ may, còn lại thì... khó nói đó.
???:
Một con vật nhỏ va vào thân cây có thể khiến nó lắc lư, nghiêng ngả nhưng sẽ không thể chuyển dời nó được, số phận cũng vậy.
???:
Cũng giống như cái bình khi rơi xuống đất, do con mèo làm vỡ hay là do con chim làm vỡ đi nữa. Cuối cùng thì nó cũng sẽ vỡ, đúng không?
Paimon:
Ai, ai đó! Tại sao lại nói những lời này...
???:
Lịch sử không dễ dàng thay đổi, nhưng lòng người thì có đấy. Hãy tin vào đôi mắt của mình, những gì cậu thấy chính là sự thật, còn không thấy thì là ảo ảnh.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Âm thanh biến mất rồi...?
Paimon:
Người vừa nãy rốt cuộc là ai vậy! Đột nhiên xuất hiện rồi nói ra những lời đáng sợ như vậy là có ý gì cơ chứ...
Nhà Lữ Hành:
(Tin vào mắt mình sao? Ý của cô ấy là... muốn mình bảo vệ ký ức của bản thân sao?)
Paimon:
Còn cái bình đó vẫn vỡ vụn rồi, tôi đi tìm người đến dọn dẹp vậy.
Paimon:
...Cảm thấy cứ để vậy thì trong lòng cứ kỳ lạ sao sao ấy. Tôi sẽ quay lại ngay!
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai đây?)