arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 3 Màn 5

Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào


Ngày Jnagarbha
Cuối cùng cũng đã đến "Ngày Jnagarbha", mọi kế hoạch và mọi sự chuẩn bị đều chỉ vì một mục tiêu... "cứu thần".
Đến chỗ Giáo Viện gặp Alhaitham
Alhaitham:
Các vị đến rồi, đã nghỉ ngơi đủ chưa?
Paimon:
Tôi ngủ không ngon lắm... Nhớ đến chuyện phải làm hôm nay nên hơi lo, trời sắp sáng mới ngủ được...
Paimon:
Còn anh thì sao, Alhaitham?
Alhaitham:
Nghỉ ngơi đêm trước cũng xem như là một phần của kế hoạch, tinh thần cũng là tài nguyên quan trọng, cho nên tôi đương nhiên sẽ nghỉ ngơi rồi.
Paimon:
Anh chỉ muốn khoe là mình rất bình tĩnh thôi chứ gì!
Alhaitham:
Giảm bầu không khí căng thẳng trước khi thực hiện kế hoạch cũng là một khâu rất quan trọng.
Paimon:
Anh chỉ đang chọc tức người ta thôi, chứ đâu ra mà giảm bầu không khí căng thẳng chứ!
Alhaitham:
Được rồi, về chuyện lát nữa chúng ta phải làm, có cần tôi nhắc lại lần nữa không?
Alhaitham:
Mục tiêu của chúng ta là văn phòng của Đại Hiền Giả Azar. Người trong Giáo Viện đều biết, trong văn phòng của ông ấy có một bàn điều khiển mà chỉ có Đại Hiền Giả mới có tư cách sử dụng.
Alhaitham:
Nhiều mệnh lệnh cơ mật và thao tác đều được hoàn thành thông qua bàn điều khiển đó, chắc trong đó cũng sẽ có mệnh lệnh liên quan đến việc phóng thích Tiểu Vương Kusanali.
Paimon:
Tôi muốn hỏi là các hiền giả đã dùng kỹ thuật gì mới có thể giam giữ được thần nhỉ?
Alhaitham:
Chỉ dựa vào trình độ của những học giả đó thì không đủ. Trong Thánh Địa Surasthana thực ra có thiết bị mà Đại Vương Rukkhadevata dùng để cô lập với mọi vật bên ngoài để thiền định...
Alhaitham:
500 năm trước, Đại Hiền Giả đã cải tạo thiết bị đó để nó không thể điều khiển từ bên trong được nữa, việc này cũng đồng nghĩa với việc giam cầm vị thần bằng kỹ thuật của thần.
Paimon:
Vậy chúng ta phải làm sao để đến gần văn phòng của Đại Hiền Giả đây?
Alhaitham:
Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", nói là ngày quan trọng nhất của Giáo Viện cũng không ngoa.
Alhaitham:
Để ghi lại thành quả nghiên cứu và pháp lệnh gần đây của Giáo Viện vào Akasha bằng hình thức Hũ Tri Thức, các hiền giả và thành viên cốt cán của Giáo Viện đều đang bận rộn để tiến hành công tác chuẩn bị.
Alhaitham:
Học giả của các học phái lớn đang bận rộn trong đó, nhân sự trong ngoài Giáo Viện rất phức tạp, chính là thời cơ tốt để trà trộn vào.
Alhaitham:
Chờ khi Đại Hiền Giả ra khỏi văn phòng để giám sát việc nhập Hũ Tri Thức thì đó chính là thời cơ phóng thích Thảo Thần.
Alhaitham:
Đúng vậy, dẫu sao cũng là "kế hoạch tổng quan" thôi.
Alhaitham:
Theo kinh nghiệm trước đây, thời gian này Giáo Viện chắc đã bắt đầu chuẩn bị cho "Ngày Jnagarbha" rồi...
Paimon:
Những người đi cứu thần chắc cũng đã vào vị trí rồi, chúng ta đi tiên phong thôi!
Alhaitham:
Xuất phát thôi.
Paimon:
À ừm, vậy chúng ta... cứ vậy mà vào thẳng cửa chính sao?
Alhaitham:
Chứ chẳng lẽ phải lén lén lút lút hay sao?
Paimon:
Chậc... không biết phải phản bác thế nào nữa... Thôi được rồi, nếu có chuyện xảy ra thì cứ giao cho Alhaitham ứng phó vậy.
Cùng Alhaitham vào Giáo Viện
Viraf:
...Quan, Quan Thư Ký?
Viraf:
Chờ chút đã, là Quan Thư Ký Alhaitham sao?
Paimon:
Này!
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh nào, Paimon...
Alhaitham:
Là tôi đây, có chuyện gì, tôi đang vội.
Viraf:
À... Không không, chỉ là hơi ngạc nhiên khi gặp anh ở đây thôi, do tôi nghe nói ban nãy các hiền giả cũng đang tìm anh, không biết là có chuyện gì...
Viraf:
À ừm, còn nữa... vui lòng không đưa người không liên quan vào Giáo Viện.
Alhaitham:
Người không liên quan? Làm sao mà anh lại đưa ra một kết luận vô căn cứ như vậy chứ, thật đáng xấu hổ cho Học Phái Haravatat của anh.
Alhaitham:
Không phải là xem thường, vì thân là một tiền bối của Học Phái Haravatat, tôi nghĩ anh nên có sẵn năng lực tư duy nhất định chứ nhỉ.
Alhaitham:
Anh xem, theo thông tin mà anh tìm hiểu được... Mục đích tôi quay về đây, và cả lý do mà họ ở đây, có phải nhìn một cái là biết ngay không?
Viraf:
Vậy, vậy sao... Anh chờ một chút, để tôi suy nghĩ đã, hãy khoan cho tôi biết đáp án nhé!
Viraf:
Các hiền giả đang tìm anh... Nhà Lữ Hành tóc vàng... người không liên quan...
Viraf:
Lẽ nào... người mà các hiền giả muốn tìm không phải là anh, mà ngay từ đầu đã là Nhà Lữ Hành này sao? Còn anh rời khỏi Giáo Viện lâu như vậy cũng là vì...
Alhaitham:
Suỵt... Được rồi, không hổ danh là học giả hàng đầu của Học Phái Haravatat, tôi nghĩ là anh đã đoán đúng rồi đấy.
Viraf:
Quả nhiên! Tôi đã nói mà, khi nãy chỉ là chưa nghĩ ra thôi. Xin lỗi xin lỗi, cảm ơn tiền bối đã khích lệ.
Alhaitham:
Không có gì, vậy chúng tôi đi trước nhé.
Viraf:
Được, cảm ơn sự đóng góp của anh dành cho Giáo Viện.
Các bạn cùng nhau đi về phía trước...
Paimon:
Chuyện ban nãy là sao vậy... Anh ta đã đoán ra điều gì?
Alhaitham:
Tôi cũng không biết.
Paimon:
Anh cũng không biết sao?
Alhaitham:
Phải, dù anh ta nghĩ ra được lý do gì thì cũng chỉ là anh ta tự thuyết phục bản thân mình thôi.
Alhaitham:
Đây chính là lòng tự tôn của học giả, một khi có ai đó nghi ngờ anh ta về mặt học thuật, anh ta sẽ lập tức làm ra vẻ giả vờ hiểu biết để giữ thể diện.
Alhaitham:
Giáo Viện giờ đây đầy những học giả như vậy. Họ muốn làm cho mình tỏ ra rất trí tuệ nhưng không biết rằng bộ dạng đó nhìn thật ngu ngốc.
Paimon:
Ồ, xem ra cũng có mánh khóe để đối phó với người thông minh nhỉ. Chúng ta thậm chí còn không cần bịa ra lý do luôn...
Alhaitham:
Đừng kéo dài thời gian nữa, bỏ lỡ thời cơ sẽ rất phiền phức đấy.
Nói chuyện với Alhaitham
Paimon:
Đây là thư viện của Giáo Viện sao?
Alhaitham:
"Cung Điện Daena" của Giáo Viện, nói là kho sách lớn nhất Teyvat cũng chẳng ngoa.
Paimon:
Ở đây hình như có không ít học sinh lui tới, chúng ta thản nhiên đi vào thế này không sao thật chứ?
Alhaitham:
Nhịp độ ngày thường của Giáo Viện rất nhanh, huống chi hôm nay còn là "Ngày Jnagarbha", họ đều đang bận rộn với chuyện của mình hết rồi.
Alhaitham:
Chỉ cần tỏ ra tự nhiên là được, mau đi thôi.
Tạm thời ẩn nấp chờ cơ hội
Paimon:
Chỗ phía trước... là để làm gì vậy?
Alhaitham:
Đó là thang máy của nội bộ Giáo Viện để đi đến các tầng cao.
Paimon:
Văn phòng của Đại Hiền Giả cũng ở trên lầu cao sao? Vậy chúng ta phải đi lên đó bằng cái này hả?
Alhaitham:
Không, giờ vẫn chưa thể loại trừ khả năng chạm mặt Đại Hiền Giả, hãy đứng một bên quan sát đã.
Paimon:
Anh cho rằng Đại Hiền Giả sẽ đi ra từ chỗ này sao?
Paimon:
Sau đó... chúng ta sẽ lẻn vào đó à? Cảm thấy thật nguy hiểm...
Alhaitham:
Ai mà biết được, nhưng nếu chúng ta có cơ hội xác định được vị trí hiện tại của Azar thì sẽ an toàn hơn khi hành động...
Azar:
...Vậy ta sẽ cho các người một gợi ý nhé, nếu muốn biết vị trí của ta thì hãy nhìn về phía sau.
Azar đột nhiên xuất hiện sau lưng các bạn.
Paimon:
Ối... Ông là, Đại Hiền Giả Azar, sao ông lại ở đây!?
Alhaitham:
Chậc...
Azar:
Chắc cậu sẽ không nghĩ là Giáo Viện vẫn sẽ hoàn toàn tin cậu trong một khoảng thời gian dài mất tích đó chứ... Quan Thư Ký?
Azar:
Hành tung của cậu đã có người báo lại với ta rồi, nên ta đến để chào đón cậu đây.
Alhaitham:
Đại Hiền Giả đại nhân, không ngờ ông lại quan tâm đến tôi như vậy, thật bất ngờ đấy.
Azar:
Haha, nhưng so với cậu thì người mà ta quan tâm hơn... vẫn là hai vị này đây, Nhà Lữ Hành và Paimon... đúng chứ?
Azar:
Hai vị khách quý của Sumeru, tiếc là đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thật là tiếp đãi không chu đáo.
Azar:
Hay lắm, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề... cho thấy các người hiểu rất rõ tình hình hiện tại, và không có ý định phản kháng.
Azar:
Thôi được, ở đây kẻ qua người lại, không thích hợp để nói chuyện. Các người hãy theo ta vào văn phòng nhé.
Các bạn đến phòng làm việc của Azar.
Paimon:
Trong ngoài đều có vệ binh, có vẻ như chúng ta sẽ không thoát được...
Azar:
Được rồi, Nhà Lữ Hành, cậu muốn nói gì với ta đây?
Azar:
Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", ta còn rất nhiều việc phải xử lý, trước khi giam giữ các người, ta không có nhiều thời gian để tán gẫu đâu.
Azar:
Xem ra cậu đã tìm hiểu không ít nội dung công việc của ta rồi...
Azar:
Nếu vậy, cậu không đến để ca ngợi "sự nghiệp vĩ đại" của ta, mà lại đến đây để bắt bẻ những thứ vặt vãnh đó, hòng làm ta dao động sao...
Paimon:
Vặt vãnh...?
Azar:
Vậy theo cậu, Fatui muốn có được gì từ chỗ ta?
Azar:
...Không đáng để nhắc đến.
Azar:
Tất cả đều không đáng để nhắc đến. Lợi ích, thần quyền... Cậu đang dùng những từ tầm thường này để bôi nhọ sự nghiệp vĩ đại của ta đấy.
Azar:
Tạo ra thần... Bọn ta đang dùng trí tuệ con người để tạo ra thần!
Azar:
Nếu con người không thể chạm đến được sự "hiểu biết toàn năng", vậy thì hãy tạo ra thần để thực hiện nó! Đây là đỉnh cao trí tuệ mà con người có thể đạt đến.
Azar:
Bọn ta rồi sẽ có lại được sự dẫn dắt của thần, và bọn ta sẽ không còn phải mò mẫm trong bóng tối của ý thức và trí tuệ nữa...
Azar:
Dù có là vấn đề của Cây Thế Giới thì cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Azar:
Đây là ước mơ cuối cùng của Giáo Viện, vì điều này, mọi cái giá phải trả đều sẽ rất xứng đáng.
Azar:
Cậu sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui khi có vị thần được sinh ra trong tay mình, với trí tuệ của cậu... chắc vẫn chưa đủ để hiểu được cảm xúc này.
Azar:
Ta chỉ nói một điều, thần phải vượt xa con người. Còn Tiểu Vương Kusanali... cô ta thì làm được gì chứ?
Azar:
An ủi dân chúng? Xử lý bão cát? Hay là bịa ra những câu chuyện cổ tích vô căn cứ? Những chuyện này Giáo Viện cũng có thể dễ dàng làm được, lẽ nào chúng ta cũng là thần sao?
Azar:
Bọn ta đều là những thần dân từng được Đại Vương Rukkhadevata chiếu cố, dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng các học giả bao đời trước cũng từng chứng kiến về "trí tuệ thực sự".
Azar:
Nay Tiểu Vương Kusanali là thần, mà chỉ biết mang lại sự mờ mịt cho các học giả... "lẽ nào đây chính là trí tuệ thực sự hay sao"?
Azar:
Đã vậy thì hãy để cô ta ở lại Thánh Địa Surasthana, như vậy thì môi trường học thuật mới có thể ổn định hơn.
Paimon:
Đúng là tào lao, chỉ có người thông minh hay đặc biệt giỏi mới có thể được coi là vị thần giỏi hay sao?
Alhaitham:
Quả nhiên đúng như điều Đại Hiền Giả suy đoán, họ đúng là những sự tồn tại nguy hiểm...
Alhaitham:
Muốn chống lại Giáo Viện thì không nói, về mặt tư tưởng cũng rất dễ gây hiểu lầm cho các học giả. Xem ra nhiệm vụ của tôi thật có giá trị.
Paimon:
Alhaitham...? Anh đang nói chúng tôi sao?
Alhaitham:
Nói chung, cho dù gặp trắc trở và tốn không ít thời gian đi nữa, tôi cũng đã đưa người đến Giáo Viện theo lời ngài dặn.
Alhaitham:
À đúng rồi, còn cả bản báo cáo điều tra mà ngài cần nữa...
Alhaitham lấy ra một Hũ Tri Thức và giao cho vệ binh bên cạnh.
Alhaitham:
Ở đây có các báo cáo chi tiết của Nhà Lữ Hành, là đúc kết của tôi trong quãng thời gian ở cùng cậu ấy, ngài cứ xem qua.
Paimon:
Alhaitham! Anh, lẽ nào... anh quả nhiên là đứng về phía Giáo Viện!
Paimon:
Chúng tôi khó khăn lắm mới tin anh mà...
Azar:
...
Azar kiểm tra Hũ Tri Thức mà Alhaitham đã giao.
Azar:
Tốt lắm, thông tin rất chi tiết, nội dung cũng không có vấn đề gì... Không hổ danh là Quan Thư Ký, đúng là một bản báo cáo trình độ cao.
Azar:
Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", vậy thì hãy cùng ghi báo cáo của cậu vào Akasha... Cậu biết vậy có nghĩa là gì rồi chứ?
Paimon:
...Là sẽ như Cyno sao?
Azar:
Với năng lực tính toán của Akasha, mọi hành động của cậu sẽ được "dự đoán trước", chính xác đến trên 98%, thông tin sẽ còn điều chỉnh trong thời gian thực theo tin tình báo...
Azar:
Đồng nghĩa với việc... dù đi đâu cũng sẽ có chiếc lưới vô hình bao trùm lấy cậu, đây là sự đãi ngộ cao nhất của Sumeru dành cho người không đáng tin.
Azar:
Bên cạnh việc trao cho quyền lực thì cũng phải chịu sự nghi ngờ tương đương, đạo lý thế này mà cũng không hiểu sao?
Azar:
Nói chung, cậu là "biến số" lớn nhất từ bên ngoài tràn vào Sumeru, "khóa" được cậu thì rủi ro sẽ giảm mạnh.
Paimon:
Thật là thủ đoạn hèn hạ!
Azar:
Hèn hạ? Nhìn từ góc độ của các người thì có lẽ đúng, nhưng mà... các người chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Nói vậy là có ý gì?
Azar:
"Hy sinh" Nhà Lữ Hành ở đây, lẽ nào không phải là kế hoạch của các người sao?
Paimon:
Ối...
Alhaitham:
...Đại nhân Azar, tôi đã hiểu ẩn ý của ngài rồi. Tôi luôn hành sự theo kế hoạch của ngài, chuyện đến nước này, ngài lại nghi ngờ tôi sao?
Azar:
Hừ, có cần ta phải vạch trần kế hoạch của các người không? Được thôi, vậy thì ta sẽ thử nói ra nhé.
Azar:
Đầu tiên, ta nhận được tin tình báo, cậu và Nhà Lữ Hành từng xuất hiện ở Dịch Trạm Lữ Khách, sau đó lập tức vào sa mạc để tránh bị theo dõi.
Azar:
Xét về mặt thời gian, chắc các người sẽ gặp kẻ phản bội bỏ trốn là Tổng Quản Mahamatra Cyno trong sa mạc... Ta nói không sai chứ?
Paimon:
Ối... Ban nãy lỡ thốt ra tên của Cyno rồi sao...?
Azar:
Bấy lâu nay Giáo Viện không nhận được tin tức của cậu, mà bên cạnh lại có Nhà Lữ Hành, người có quan hệ thân thiết với Tiểu Vương Kusanali, vừa có Tổng Quản Mahamatra Cyno, người đối đầu với Giáo Viện...
Azar:
Dưới sự xúi giục của họ, xác suất cậu phản bội Giáo Viện sẽ là bao nhiêu nhỉ? Suy nghĩ một cách lý trí thì... 50%? 70%? Cậu nghĩ sao?
Alhaitham:
Dù sao thì đây cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng tôi đã đưa Nhà Lữ Hành đến trước mặt ngài, và giao cả báo cáo như đã hứa, đây là sự thật bày ra trước mắt đấy.
Azar:
Phải, đây là điểm đáng để kính phục của các người. Nhà Lữ Hành là người ngoài, mà lại sẵn sàng hy sinh vì kế hoạch của các người...
Azar:
Nếu ta đoán không lầm thì để giải cứu Tiểu Vương Kusanali, phá hoại "sự nghiệp vĩ đại của ta"... chắc đã được các người chuẩn bị rất kỹ càng.
Azar:
Thừa cơ hội hôm nay là "Ngày Jnagarbha" để trà trộn vào Giáo Viện với thân phận của Quan Thư Ký Alhaitham, như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm được cách cứu Tiểu Vương Kusanali.
Azar:
Và một khi ý đồ của các người bị phát hiện, Alhaitham sẽ "bỏ xe lấy tướng", hy sinh Nhà Lữ Hành để chứng minh mình trong sạch, tiếp tục trà trộn trong Giáo Viện để tìm cách.
Azar:
Còn về Cyno... Theo tính toán của Akasha, gần đây cậu ta sẽ về Giáo Viện đối đầu trực tiếp với ta, ta nghĩ chắc đây cũng là một phần trong kế hoạch sau này của các người đúng chứ?
Alhaitham:
...Thôi, xem ra giờ tôi có nói gì thì ngài cũng sẽ nghĩ tôi là kẻ phản bội, đúng không?
Alhaitham:
Dù gì có đổ oan cho tôi thì ngài cũng đâu có tổn thất gì nhiều.
Azar:
Không không... Mất đi Quan Thư Ký Alhaitham sẽ là tổn thất không gì bù đắp được cho sự vận hành bình thường của Giáo Viện, và cả việc xây dựng học thuật trong tương lai của Sumeru...
Azar:
Có điều với tình hình hiện tại, với "sự nghiệp vĩ đại" tạo ra các vị thần của ta mà nói thì... thực sự không đáng để nhắc đến.
Alhaitham:
Ông nói tôi phản bội Giáo Viện... nhưng còn ông, Azar, ông là người đã phản bội cả Sumeru, phản bội lại vị thần của mình đấy!
Azar:
Hừ, hết đường kháng cự, tự nhận luôn rồi sao. Được rồi, vệ binh đâu...
movie
Azar ra lệnh một tiếng, các vệ binh lập tức bao vây các bạn. Trong tình thế nguy cấp, Alhaitham đột nhiên rơi vào trạng thái điên loạn, cử chỉ của anh ấy giống như hiện tượng phát điên khi sử dụng Hũ Tri Thức Thần. Một Hũ Tri Thức màu đỏ rơi ra từ trên người anh ta, càng chứng minh cho sự thật này. Alhaitham lao về phía Azar, nhưng các vệ binh đã bảo vệ ông ta. Azar nhìn mọi thứ một cách lạnh lùng, rồi ra lệnh cho vệ binh đưa Alhaitham lưu đày đến Làng Aaru, còn bạn và Paimon thì được đưa vào một phòng giam. Việc chuẩn bị cho Ngày Jnagarbha đã sẵn sàng, tiếp theo là đến công tác nhập Hũ Tri Thức vào. Trên đường bị áp giải ra ngoại thành, tinh thần của Alhaitham dần khôi phục, anh ấy nở nụ cười mang ý nghĩa sâu xa hướng về một nơi nào đó. Đáp lại anh là Nilou đã chờ sẵn bên đường.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ối... Không được bắt giam chúng tôi, thả chúng tôi ra!
Paimon:
Ối...
Paimon:
Hử, vậy sao. Hì hì... hình như tôi diễn hơi sâu thì phải, màn biểu diễn lúc trước của tôi có phải rất ấn tượng không?
Paimon:
Hì, cho đến lúc này thì chiến dịch vẫn rất thuận lợi. Chúng ta đã đến được phòng giam, Alhaitham lúc này cũng đã làm xong việc cần làm rồi chứ?
Paimon:
Đến Đại Hiền Giả Azar mà còn bị lừa, kế hoạch của Alhaitham thật lợi hại.
Paimon:
Tiếp theo chúng ta phải làm gì nhỉ? Hễ hồi hộp là tôi lại quên mất...
Nhà Lữ Hành:
Hãy nhớ lại nội dung của "hội nghị tác chiến" nào.
Paimon:
Ừm! Tôi nhớ lúc đó hình như nói là thế này...
Trên "hội nghị tác chiến"...
Alhaitham:
...Ngoài mục đích này ra, hành động của giai đoạn một còn có mục đích khác, đó là đưa Nhà Lữ Hành đến phòng giam.
Paimon:
Ối! Cố ý để Nhà Lữ Hành bị giam sao? Chi vậy?
Alhaitham:
Nhà Lữ Hành luôn là đối tượng mà hiền giả cảnh giác nhất, cũng là kẻ thù lớn nhất đe dọa đến kế hoạch của họ, điều này thì họ hiểu rất rõ.
Alhaitham:
Mà một khi Nhà Lữ Hành bị bắt giam thì chắc chắn các hiền giả sẽ cảm thấy mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát...
Alhaitham:
Họ sẽ giảm thiểu cảnh giác, vậy thì xác suất thành công trong lần hành động tiếp theo của chúng ta sẽ tăng cao.
Cyno:
Nói tới đây thì tôi cũng đã tưởng tượng ra vẻ mặt hả hê của họ rồi.
Paimon:
Thì ra là đánh vào tâm lý sao? Nhưng cứ thấy không thỏa đáng cho lắm...
Alhaitham:
Dĩ nhiên là không chỉ như vậy rồi. Trong phòng giam, Nhà Lữ Hành còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.
Alhaitham:
Theo lời của những học giả Giáo Viện trong tay Rahman thì Tiểu Vương Kusanali đã khép lại ý thức sau khi bị Dottore bắt được trong Akasha...
Alhaitham:
...Thần làm vậy nhằm tránh để bọn người Dottore biết được thêm thông tin.
Alhaitham:
Vậy nên, dù đến lúc đó chúng ta nghĩ ra cách công phá Thánh Địa Surasthana đi nữa thì cũng cần có thời gian để thức tỉnh ý thức của Tiểu Vương Kusanali, chuyện này phải được làm trước.
Paimon:
Muốn chúng tôi phụ trách việc đánh thức Nahida sao, đây là một việc đáng để làm đó!
Alhaitham:
Phòng giam nằm bên trong Giáo Viện, cách Thánh Địa Surasthana không xa, lại là một nơi hoàn toàn khép kín, không bị ai quấy rầy...
Alhaitham:
Tôi sẽ tạm thời hợp tác với các học giả của Rahman, cải tạo thiết bị Trạm Cuối Akasha của cậu, lần này cậu sẽ thử truy cập vào ý thức của Tiểu Vương Kusanali ở cự ly gần hơn xem thử.
Alhaitham:
Nhưng mà... có đánh thức được cô ấy hay không thì phải xem vận may của chúng ta rồi.
Ký ức đến đây là hết.
Paimon:
Ồ! Hèn gì thấy hôm nay bạn cứ đeo Trạm Cuối Akasha suốt, đây là phiên bản mà Alhaitham đã chỉnh sửa cho bạn sao?
Paimon:
Tôi cứ tưởng khi bắt giam chúng ta, họ cũng sẽ tịch thu luôn Trạm Cuối Akasha đó chứ, là họ sơ suất sao?
Paimon:
Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?
Paimon:
Nghe có vẻ không khó lắm nhỉ. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được nói chuyện với Nahida rồi... hãy nhanh lên!
Nói chuyện với ý thức của Nahida
Paimon:
Hừm, lần này đúng rồi chứ? Thế nào thế nào?
Paimon:
Ừm... nhất định phải thuận lợi nhé!
Ý thức của bạn rơi vào vùng đen tối, còn Nahida thì đang ngủ sâu trong nơi đen tối này...
Nhà Lữ Hành:
(Ở đây là... không gian ý thức sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nahida bất động, quả nhiên là đã phong ấn bản thân... Phải tìm cách để đánh thức cô ấy mới được.)
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... cái gì? Là bức tường tàng hình sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nahida dùng bức tường này để ngăn cách với ý thức bên ngoài...)
Nhà Lữ Hành:
Nahida!
Nahida:
...
Nhà Lữ Hành:
Này, Nahida!
Nhà Lữ Hành:
(Đáng ghét, không có phản ứng, có vẻ như cô ấy không cảm nhận được mình...)
Nahida:
...
Nhà Lữ Hành:
...!!
Nhà Lữ Hành:
...!!
Cùng lúc này, trong lòng Nahida...
Nahida:
Bắt đầu từ khi nào nhỉ...
Nahida:
...À, đúng rồi, bắt đầu từ thời điểm được sinh ra.
Nahida:
Mình muốn trở thành một vị thần đúng nghĩa.
Nahida:
Vì thế mình đã không ngừng học hỏi...
Nahida:
Không ngừng lắng nghe tiếng lòng của người dân...
Nahida:
Không ngừng tìm cách để cứu lấy Cây Thế Giới...
Nahida:
Khát vọng đuổi kịp hình bóng ấy.
Nahida:
Đuổi kịp hình bóng của Đại Vương Rukkhadevata.
Nahida:
Thế nhưng, mình lại bị giam giữ trong Thánh Địa Surasthana...
Nahida:
Bị thay thế bởi một vị thần khác do các hiền giả tạo ra...
Nahida:
Không thể không phong ấn ý thức của mình trong bóng tối vô bờ.
Nhà Lữ Hành:
Nahida!!
Nhà Lữ Hành:
(Làm sao đây... Chẳng lẽ thật sự không thể làm gì được nữa hay sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng mà... cô ấy ở ngay trước mặt, sao có thể bỏ cuộc thế này được chứ...)
Nhà Lữ Hành:
(Khi Dottore mới xuất hiện, mình đã bỏ mặc cô ấy một lần, không thể bỏ mặc cô ấy lần nữa...)
Nhà Lữ Hành:
Nahida...!!
Nahida:
...
Nahida:
Nơi này... yên tĩnh quá.
Nahida:
Nhưng mà, mình hình như chưa từng lắng nghe tiếng lòng của bản thân...
Nahida:
Thần linh cũng có tiếng lòng sao?
Nahida:
Thần linh chắc cũng có tiếng lòng nhỉ?
Nahida:
Những điều mình làm đều đúng phải không?
Nahida:
Sự tồn tại của mình có thật là... không còn cần thiết nữa sao?
Nahida:
Bản thân mình... rốt cuộc suy nghĩ như thế nào?
Nahida:
...
Nahida:
Nơi này... yên tĩnh quá.
???:
Nếu cô đã là "Thần Trí Tuệ"...
???:
Vậy thì câu trả lời cho những câu hỏi đó, cô đã biết ngay từ đầu phải không?
Nahida:
Cô là... ai? Giọng nói của ai... thật quen thuộc...
???:
...
Nahida:
...Nhưng mà, cô nói đúng.
Nahida:
Tôi không nên... phớt lờ tiếng lòng của mình nữa.
Bạn không ngừng kêu gọi Nahida...
Nhà Lữ Hành:
...!!
Nhà Lữ Hành:
...!!
Nhà Lữ Hành:
Nahida...!!
Nahida:
Ah...
Cuối cùng Nahida đã tỉnh lại.
Nhà Lữ Hành:
Nahida?
Nahida:
Nhà Lữ Hành? Bạn đã đánh thức tôi sao, cảm ơn bạn, sao bạn lại ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để cứu cô... Cô vẫn ổn chứ?
Nahida:
Tôi rất ổn, chỉ là...
Nahida:
Giờ nhớ tới nhiều chuyện xảy ra với tôi mà thấy tức giận thôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
...Cô nên tức giận từ lâu rồi mới phải.
Ý thức của bạn quay về trong không gian khép kín.
Paimon:
Hửm? Ý thức của bạn đã quay về rồi. Nhà Lữ Hành, tình hình thế nào rồi?
Paimon:
Quả là tin tốt! Hay quá, chúng ta cũng xem như không bị giam vô ích rồi!
Paimon:
Lúc bạn đánh thức Nahida, tôi cứ đứng ở cửa nghe trộm miết...
Paimon:
Tiếng bước chân qua lại của các học giả đã thưa dần, nãy giờ lâu rồi, chắc các hiền giả đã hoàn thành công việc của "Ngày Jnagarbha" rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Hũ Tri Thức chắc đã nhập vào xong rồi.
Paimon:
Ừm, tiếp theo... phải chờ xem màn trình diễn của Nilou rồi.
Nói chuyện với Sheikh Zubayr
Cùng lúc đó, phía bên Nilou...
Sheikh Zubayr:
Nilou, cô định làm như vậy thật sao? Vì họ mà phải chịu rủi ro này sao...
Nilou:
Ừm, tôi phải đi. Anh cũng biết tôi là người không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội diễn xuất nào mà, huống chi màn diễn xuất lần này lại có đầy ý nghĩa như vậy.
Sheikh Zubayr:
Haiz... Thôi được, xem ra cô rất tin tưởng họ, vậy tôi cũng không có gì để nói nữa.
Sheikh Zubayr:
Nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, mấy người chúng tôi sẽ không thể cứu được cô đâu đó.
Nilou:
Yên tâm đi, nhiều người trong số họ là cao thủ giải quyết rủi ro, vì vậy sẽ không có vấn đề gì đâu!
Sheikh Zubayr:
Thôi được thôi được, thực ra thì... nếu cô bị bắt thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ liều mạng để cứu cô. Vì vậy hãy coi như nghĩ cho chúng tôi, phải hết sức cẩn thận đấy nhé.
Nilou:
Hihi, cảm ơn anh Zubayr, anh thật tốt.
Đến gần Giáo Viện
Hushang:
Nilou! Thế nào rồi, hồi hộp à?
Nilou:
Đúng là có hơi hồi hộp hơn so với thường lệ, nhưng cũng chỉ đơn giản là sợ mình biểu diễn không đủ tốt thôi.
Farhad:
Ừm, cô chỉ cần tập trung vào phần diễn xuất thôi, những chuyện khác cứ để mọi người hoàn thành giúp cô.
Hushang:
Anh đấy, nói chuyện thật dễ nghe, rõ ràng là cùng nhau hỗ trợ mà, sao anh lại giành hết phần vậy.
Nilou:
Ừm... Hay là khi nào xong việc, tôi sẽ nấu cơm mời các anh ăn nhé! Thật sự rất cảm ơn tấm lòng của các anh.
Hushang:
Thật sao, được được, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo đâu, haha...
Farhad:
Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Tiểu thư Nilou, chúng tôi sẽ phụ trách việc ngăn những người muốn đến Giáo Viện để đề phòng người đi đường qua lại quấy rầy màn diễn xuất của cô.
Hushang:
Đúng đó, tôi sẽ nói phía Giáo Viện đã thực hiện thí nghiệm kỳ lạ gì đó, có quái vật chạy ra khỏi Giáo Viện. Lúc này rất nguy hiểm, đừng qua đó.
Farhad:
Ừm... thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác nữa sao? Mà thôi, có vẻ như Giáo Viện cũng sẽ làm ra những chuyện này thật mà.
Nilou:
Hahaha... tôi thấy lý do này cũng được mà, vậy nhờ các anh nhé!
Hushang:
Yên tâm, chuyện nhỏ ấy mà!
Đến gần Giáo Viện
Vihar:
Cô đến rồi, tiểu thư Nilou, chỗ tôi đang bận, "kế hoạch phát Kẹo Yalda miễn phí để dụ những kẻ ngáng đường ra khỏi quảng trường" vô cùng thuận lợi đó.
Vihar:
Phải rồi, cô có muốn lấy một ít không, dù gì cũng phát không hết.
Nilou:
Thật vất vả cho anh quá, Vihar, còn phiền anh phải hóa trang thành Kỵ Sĩ Hoa nữa.
Nilou:
Còn kẹo thì tôi tạm không ăn đâu, để giữ dáng trước khi diễn nữa mà. Dù sao thì tôi cũng đã không ăn đồ ngọt trong một thời gian dài rồi, huống gì giờ cũng sắp lên diễn nữa, hihi.
Vihar:
Cũng phải, haha. Giờ "sân khấu" đã dọn xong rồi, mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, cô có thể bắt đầu diễn bất cứ lúc nào.
Nilou:
Được, may nhờ có anh, thật cảm ơn. Vậy tôi chuẩn bị "lên sân khấu" đây!
Vihar:
Đừng khách sáo, có được cơ hội xem cô biểu diễn gần thế này, tôi mới là người may mắn đó.
movie
Nilou một mình đi đến quảng trường trước cổng chính của Giáo Viện, bắt đầu nhảy múa một mình, các học giả trên quảng trường và những người qua đường khác dần dần bị thu hút bởi điệu múa của cô. Tình huống bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của Azar đang ngồi trong văn phòng, ông ta không chút để tâm mà ra lệnh cho học giả dưới trướng của mình ban bố "Lệnh Cấm Nghệ Thuật" vừa được phác thảo. Thế nhưng, mệnh lệnh mà các vệ binh trên quảng trường nhận được lại là "Tiểu Vương Kusanali đã thoát khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt", toàn thể vệ binh đều xuất phát vào thành, không ai ngăn cản Nilou nhảy múa. Thế là, trong tiếng vỗ tay của khán giả, cô ấy đã hoàn thành điệu múa này.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ối, Nhà Lữ Hành, bạn có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng bước chân vội vàng chạy qua của rất nhiều vệ binh.
Paimon:
Đây là ám hiệu cho biết kế hoạch đã tiến triển đến giai đoạn sau sao?
Paimon:
Ừm, phải phải, tiến triển thuận lợi thì tốt.
Paimon:
Kể ra thì Alhaitham đã đánh tráo Hũ Tri Thức để nhập vào Akasha khi nào vậy?
Paimon:
Là lúc đó sao!
Paimon:
Lúc đó tôi căng thẳng quá nên cũng không để ý đến nữa.
Paimon:
Kể ra thì lúc ở Cảng Ormos, Alhaitham cũng từng thừa lúc mọi người căng thẳng rồi lén lấy Hũ Tri Thức Thần trên người tên thủ lĩnh lính đánh thuê đó nhỉ.
Paimon:
Với anh ta thì đó là một mánh khóe lần nào cũng hiệu nghiệm cả...
Paimon:
Hừ, nói một hồi lại thành ra khen anh ta rồi, anh ta chỉ là một kẻ khá thông minh thôi, nhưng lại vô cùng đáng ghét.
Paimon:
Chúng ta hãy nhớ lại nội dung của kế hoạch giai đoạn này đi, dù gì cũng không có gì làm mà, như vậy thì trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Paimon:
Nhiệm vụ của Nilou, lúc đầu tôi nhớ hình như là được sắp xếp thế này...
Trên "hội nghị tác chiến"...
Alhaitham:
...Giờ đây ý thức của Tiểu Vương Kusanali sau khi bị buộc phong ấn, những nhân vật quan trọng và đám vệ binh trong Giáo Viện sẽ mang Trạm Cuối Akasha trở lại.
Alhaitham:
Chắc là có kỹ thuật của "Dottore" chống lưng nên họ bắt đầu không e ngại gì.
Cyno:
Dựa vào loại người đó, đúng là chuyện cực kỳ nhục nhã mà.
Alhaitham:
Nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta.
Alhaitham:
Nội dung Hũ Tri Thức về "lệnh cấm nghệ thuật" là do tôi được yêu cầu soạn thảo ra khi ở trong Giáo Viện.
Alhaitham:
Giờ chắc nó đang nằm trên bàn làm việc của Đại Hiền Giả, "Ngày Jnagarbha" lần sau sẽ được nhập vào Akasha.
Paimon:
Các hiền giả thật sự muốn cấm hoàn toàn nghệ thuật sao? Thật quá đáng...
Alhaitham:
Tôi sẽ tạo ra một Hũ Tri Thức y hệt, chỉ là lần này, tôi sẽ "cho" thông tin sai lệch vào.
Alhaitham:
Chỉ cần tìm được cơ hội đánh tráo hai Hũ Tri Thức, vậy thì sau khi nhập vào trong "Ngày Jnagarbha", chúng ta sẽ có thể tìm một người để giả vờ vi phạm "lệnh cấm nghệ thuật"...
Alhaitham:
Các hiền giả chắc chắn sẽ thừa cơ hội ban bố "lệnh cấm nghệ thuật" trong Akasha. Đến lúc đó, thông tin sai lệch cũng sẽ lan ra trong não của nhân viên an ninh.
Dehya:
Thật phức tạp... Nhưng có vẻ như chỉ cần quá trình thuận lợi thì sẽ có thể loại bỏ được vệ binh trong Giáo Viện mà không cần tốn chút sức lực nào đúng không...
Dehya:
Thật tài tình, đây là tẩy não sao?
Dehya:
Tôi có một câu hỏi, cho dù thông tin sai lệch được đưa vào não, vậy thì những vệ binh đó nhất định sẽ tin sao?
Alhaitham:
Người quen dựa vào Akasha thì lòng hiếu kỳ cũng sẽ không ngừng giảm sút, năng lực nhận dạng thông tin cũng giảm đi đáng kể... Họ chỉ sẽ coi thông tin mà Akasha đưa ra là chân lý.
Cyno:
Akasha sẽ coi con người là "cỗ máy", chuyện này tôi đã thấy nhiều lần rồi.
Dehya:
Ừm... may mà khi làm việc ở Thành Sumeru, tôi đã không mang theo Trạm Cuối Akasha trong một thời gian dài, lúc đầu tôi cũng cho rằng nó chắc chắn là một món đồ tốt chứ.
Dehya:
À phải rồi, kế hoạch này vẫn sẽ cần một "nghệ sĩ" tham gia đúng không?
Alhaitham:
Cô có ứng cử viên nào sao?
Dehya:
Thì Nilou đó, Nilou của Nhà Hát Zubayr, tôi rất thân với cô ấy, có thể tin tưởng được.
Dehya:
Chỉ là hơi ngại khi để cô ấy tham gia vào kế hoạch nguy hiểm này thôi, nhưng tới lúc đó tôi sẽ trực tiếp hỏi ý kiến cô ấy.
Alhaitham:
Ừm. Đợi khi loại bỏ được vệ binh trong Giáo Viện thì...
Dehya:
Tôi biết, tiếp theo sẽ là phần việc của tôi và những anh em "nhập cư bất hợp pháp" kia, đúng chứ?
Cuộc trò chuyện giữa Dehya và Rahman
Cùng lúc đó, phía bên Dehya...
Dehya:
Tới rồi tới rồi, có thấy không, Rahman, đám người đó chạy ra khỏi Giáo Viện như ong vỡ tổ rồi.
Rahman:
(Huýt sáo...)
Rahman:
Mai phục trong thành bao lâu nay là vì giây phút này đây, các anh em đã chuẩn bị xong rồi.
Dehya:
Haha, trong Giáo Viện thì có thể không làm gì được họ. Nhưng ra khỏi Giáo Viện thì... đó sẽ là bãi săn của chúng ta.
Rahman:
Có sư tử cái ở đây, mấy con mồi đó xem như xui xẻo rồi, haha.
Dehya:
Phải nhanh chóng vào thành giải quyết chúng thôi, không thôi để các hiền giả phát hiện ra thì kế hoạch sẽ đổ bể mất.
Rahman:
Chỉ là những kẻ sống bằng đồng lương thôi, so với những người ngày nào cũng rèn luyện trong sa mạc như chúng ta thì sao mà sánh bằng chứ?
Dehya:
Nhưng mà những vệ binh trực thuộc Lục Hiền Giả trong Giáo Viện này dù sao phần lớn cũng là lính đánh thuê thuộc "Lữ Đoàn 30", cũng đừng nên coi thường.
Dehya:
Tuân theo lệnh của những hiền giả kia, không có chút nguyên tắc gì của người lính đánh thuê cả... Thân là người làm cùng nghề, hôm nay phải dạy cho họ một bài học mới được.
Rahman:
Đúng vậy. "Bẫy" đã sẵn sàng, giờ chỉ cần dụ người vào là xong.
Dehya:
Ừm, hai ta mỗi người đi một hướng, tập trung những vệ binh rải rác đó lại. Nhưng mà... muốn thu hút sự chú ý của vệ binh thì điều quan trọng là phải xem màn trình diễn của Isak nữa.
Rahman:
Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà lại đi giao cho đứa bé đó... Cậu nhóc sẽ không gặp nguy hiểm đó chứ?
Dehya:
Không sao, Isak đã muốn giúp thì cứ tin tưởng cậu bé vậy.
Dehya:
Hơn nữa cho dù em ấy có bị bắt thì đám vệ binh đó cũng sẽ không dám làm gì cậu ấy... Vì họ cũng chưa từng gặp qua Tiểu Vương Kusanali thật mà.
Rahman:
Nói đúng lắm, tôi thấy sắp có người đến rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi.
Dehya:
Ừm, hẹn gặp lại.
Thu hút vệ binh Giáo Viện vào bẫy mai phục
Ở ngoại thành Sumeru, Isak đang căng thẳng vì hành động tiếp theo...
Isak:
Bộ đồ này... Ồ!
Tanina:
Còn nhớ việc phải làm chứ, Isak? Khi nào vệ binh đến, em hãy đóng giả làm Tiểu Vương Kusanali rồi chạy trốn họ nhé.
Isak:
À... nhớ, nhớ chứ, chỉ là em thấy hơi hồi hộp thôi...
Tanina:
Hãy thả lỏng đi, đừng nghĩ đến chuyện mình có bị bắt hay không. Cho dù có bị bắt thì mọi người cũng sẽ không bỏ rơi em đâu.
Tanina:
Em chỉ cần nghĩ cách thu hút sự chú ý của đám vệ binh đó, sau đó dụ họ đến Đại Khu Bazaar, chuyện còn lại cứ để mọi người lo.
Isak:
Ừm, em hiểu rồi. Em đến đây để báo đáp ân tình của Tiểu Vương Kusanali thay cho "ông nội", nên sẽ không sợ hãi đâu.
Maqrin:
Này, họ tới rồi kìa! Tôi nhìn thấy đám vệ binh trong Giáo Viện rồi!
Tanina:
Được! Đến lúc rồi, Isak, hít thở sâu vào... Đi đi! Cố lên!
Isak giả dạng làm Tiểu Vương Kusanali, cố ý lộ diện thu hút sự chú ý của vệ binh, dụ họ vào trong Đại Khu Bazaar.
Thu hút vệ binh Giáo Viện vào bẫy mai phục
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện:
...Đi đâu rồi, sao đâu mất rồi, chẳng lẽ bị lạc mất rồi sao? Mau đi tìm đi!
Vệ Binh Giáo Viện:
Ủa? Nhóm các anh sao lại ở đây, chẳng phải nói là chia nhau ra tìm sao?
Hộ Vệ Giáo Viện:
...Mau đuổi theo đi! Hả? Chỗ này là... Sao các người lại ở đây?
Rahman:
Phải đó, thật quá trùng hợp, mọi người đều tập trung ở đây... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Rahman:
Lần này chắc là đã đến đông đủ rồi chứ nhỉ?
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện:
Ai đó!? Chẳng lẽ các người cố ý... Các người muốn làm gì?
Isak:
Phù... Đúng là một công việc vất vả, suýt chút nữa là bị đuổi kịp rồi.
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện:
Nhóc... chẳng lẽ ngươi không phải là Tiểu Vương Kusanali sao? Các người là ai... Là Eremite trong sa mạc sao?
Dehya:
Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, các người cho rằng đây là tranh giành khách hàng cũng được, là ân oán cá nhân cũng không sao...
Dehya:
Nói chung, đã rơi vào bẫy của chúng tôi thì đừng coi mình là "thợ săn" nữa, hãy ngoan ngoãn làm "con mồi" đi.
Rahman:
(Huýt sáo...)
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện:
Là mai phục! Sao có thể chứ... Đang ở trong Thành Sumeru mà chúng ta lại bị lính đánh thuê trong sa mạc mai phục sao?
Dehya:
Đây là do các người cứ chui rúc trong Giáo Viện không chịu ra ngoài đấy. Nơi đây đã trở thành sân nhà của bọn này rồi, chấp nhận đi!
Hoài nghi của Đại Hiền Giả Azar
Cùng lúc đó, phía bên Azar...
Azar:
Hả...? Cảm giác này...
Azar:
Kết thúc nghi thức của "Ngày Jnagarbha" rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút. Nhưng so với bình thường thì cũng hơi vắng lặng thật.
Azar:
Vệ binh đâu? Sao vệ binh lúc nãy chạy ngang qua đâu mất hết rồi... Vệ binh? Vệ binh...?
Uday:
Đại Hiền Giả đại nhân, xin hỏi có gì căn dặn không?
Azar:
Ta đang gọi vệ binh, cậu tới đây làm gì?
Uday:
À... Xin lỗi, xin lỗi, Đại Hiền Giả đại nhân.
Uday:
Hiện giờ vệ binh trong Giáo Viện đã vào thành thực hiện việc truy bắt theo lệnh, tôi tưởng ngài đã biết rồi chứ...
Azar:
Truy bắt? Truy bắt cái gì chứ...?
Azar:
(Linh cảm không lành này là sao đây...)
Uday:
Chuyện này... Truy bắt Tiểu Vương Kusanali? Chẳng lẽ không phải sao?
Azar:
Tiểu Vương Kusanali? Ý cậu là Tiểu Vương Kusanali trốn mất rồi sao?
Uday:
Ối, phải phải, chuyện đến nước này tôi đâu dám nói lung tung...
Uday:
Hiện giờ mọi người đều rất hoảng loạn, còn có rất nhiều người nói... nói... Tiểu Vương Kusanali e là sẽ trả thù chúng ta đó...
Azar:
(Có chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...)
Azar:
(Tiểu Vương Kusanali đã bỏ trốn? Lẽ nào nhóm người của Alhaitham đã giải cứu thành công sao?)
Azar:
(Không thể nào... Rõ ràng hôm nay hệ thống phòng vệ là vô cùng nghiêm ngặt, lệnh phóng thích Tiểu Vương Kusanali cũng hoàn toàn tuyệt mật, Alhaitham và Nhà Lữ Hành cũng đã sa lưới rồi...)
Azar:
(Rốt cuộc chúng đã làm cách gì đây, Tiểu Vương Kusanali sao lại có thể biến mất một cách vô cớ được...)
Azar:
(Biến mất... khoan đã...)
Azar:
Này, lệnh bắt giữ được gửi cho các vệ binh bằng cách nào vậy?
Uday:
Nó được gửi trước đó thông qua Akasha, quyền gửi thông tin này chắc chỉ nằm trong tay đại nhân. Vì vậy... vì vậy tôi cho rằng đó là mệnh lệnh của đại nhân đưa ra...
Azar:
...Để ta xác nhận lại một chút.
Azar tìm kiếm một lượt trong Trạm Cuối Akasha...
Azar:
...
Azar:
"Tiểu Vương Kusanali đã trốn khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt"...
Azar:
(Trong Akasha đúng là có thông tin này, nó xuất hiện rất rõ ràng trong não.)
Azar:
(...Chúng làm thế nào mà vượt qua được quyền của mình để gửi thông tin thế này chứ.)
Azar:
(Không lẽ là thông qua báo cáo về Nhà Lữ Hành mà Alhaitham đã nộp sao?)
Azar:
(Không đúng, trước khi nhập vào Akasha, mình còn kiểm tra lại Hũ Tri Thức đó mà... Không lẽ... nó chỉ là đang thu hút sự chú ý của mình sao?)
Azar:
(Mà thôi, giờ có làm rõ thì cũng chẳng ích gì, quan trọng là phải xác nhận tình trạng của Tiểu Vương Kusanali đã...)
Azar:
Các người có đến Thánh Địa Surasthana xác nhận là Tiểu Vương Kusanali đã thật sự bỏ trốn không?
Uday:
Xác nhận sao? Chưa từng...
Uday:
Tuy, tuy nói thế này có thể hơi mạo phạm... nhưng Đại Hiền Giả đại nhân, cách nói của đại nhân có hơi kỳ lạ...
Uday:
Thông tin trong Akasha... sao có thể là giả được, đây là phạm trù thường thức đối với chúng tôi mà...
Uday:
Nếu thông tin và tri thức trong Akasha đều phải cần tự đi xác nhận thì...
Uday:
Thì, thì đâu có gì khác với tự đi tìm hiểu ngay từ đầu đâu, di sản quý giá của Đại Vương Rukkhadevata chẳng phải đã mất đi ý nghĩa hay sao...
Azar:
Lúc đầu, ta muốn các người tin tưởng vào Akasha, tin tưởng vào di sản của Đại Vương Rukkhadevata... Giờ đây các người lại dùng quan điểm đó để chất vấn ta sao...?
Uday:
Không, không... Đại Hiền Giả đại nhân, tôi tin vào quan điểm của đại nhân nên mới cảm thấy nghi ngờ, hoàn toàn không có ý phản bác gì cả...
Azar:
Hừ... Cậu canh chừng ở đây đi, xem xem gần đây có ai khả nghi không... Ta sẽ tới Thánh Địa Surasthana một chuyến.
Uday:
Đại Hiền Giả đại nhân...
Đại Hiền Giả Azar đến Thánh Địa Surasthana
Đại Hiền Giả Azar một mình tới Thánh Địa Surasthana...
Azar:
("Tiểu Vương Kusanali đã trốn khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt"...)
Azar:
(Sao có thể chứ... Đừng nghĩ tới khả năng này nữa, đừng nghĩ nữa... Chắc chỉ là thủ đoạn của bọn người đó thôi, chỉ cần mình tận mắt xác nhận thì...)
Trong Thánh Địa Surasthana hoàn toàn không thấy tung tích của Tiểu Vương Kusanali.
Azar:
Ối...
Azar:
Không thể nào, chuyện này không thể nào, chắc là mình bị hoa mắt rồi...
Trong cái chớp mắt liên tục của Azar, hình bóng của Tiểu Vương Kusanali dường như lại xuất hiện trước mắt ông ta...
Azar:
...
Azar:
Ủa? Lại xuất hiện nữa... Chuyện này là sao...
Cyno:
Ông đã cho tôi xem một màn kịch khôi hài đấy, Azar.
Azar:
...!!
Cyno:
Dù là Đại Hiền Giả, nhưng một khi bị Akasha gieo tư tưởng nào đó vào thì cũng sẽ không phân biệt được những thứ trước mắt.
Cyno:
Ông xưa nay chỉ nhìn thấy được thế giới trong đầu mình, thế giới mà ông nghĩ rằng nó đang có.
Cyno:
Cũng chính vì vậy mà các người mới bỏ qua sự tồn tại của Tiểu Vương Kusanali...
Cyno:
Cô ấy rõ ràng là một vị thần sáng suốt.
Azar:
Cyno... Cậu vẫn đang chờ cơ hội này sao.
Azar:
Dù Akasha dự đoán được cậu sẽ quay lại đây đối đầu với ta, nhưng ta lại không ngờ là sẽ trong tình cảnh thế này, xem như ta đã khinh suất rồi.
Cyno:
Thà thừa nhận là sai lầm của mình còn hơn nói đó là do vấn đề của Akasha, ông quả nhiên vẫn như cũ.
Azar:
Ta thực sự không ngờ, một người kiêu ngạo như cậu lại chịu bắt tay với Alhaitham và Nhà Lữ Hành...
Cyno:
Con người sẽ thay đổi, Azar à. Vậy nên hãy thừa nhận là Akasha đã không còn dự đoán được hành động của tôi nữa đi!
Azar:
Hừ, nói ta nghe xem, các người đã điều tra được gì rồi...
Cyno:
Muốn kéo dài thời gian sao? Đây là Thánh Địa Surasthana đấy, theo quy định của ông, người của Giáo Viện đều bị cấm ra vào nơi đây... Sẽ không có ai tới cứu ông đâu.
Cyno:
Còn về chuyện điều tra thì... ít ra tôi đã biết rõ tội trạng của ông là bất kính với thần linh.
Azar:
Vậy thì đã sao? Cậu làm tất cả những điều này là muốn tôi nhận tội trước mặt cậu sao, Tổng Quản Mahamatra?
Cyno:
Không, là nhận tội trước mặt vị thần của chúng ta.
Cyno:
Ông từng nói tôi không có tư cách để phán xét ông, vậy thì nếu dùng danh nghĩa của thần linh thì sẽ thế nào đây?
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ôi... Còn phải chờ bao lâu nữa đây, thật muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì quá đi.
Paimon:
Hình như bên ngoài nãy giờ không có động tĩnh gì, chắc là không có sơ suất gì đó chứ?
Paimon:
Tuy là nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ sợ bị giam giữ ở đây suốt đời mà đúng không?
Paimon:
Hay là cứ nghĩ thế này đi, ít ra thì vẫn còn bạn ở đây, chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện với nhau thế này...
Paimon:
Nghĩ đến chuyện Nahida bị giam một mình ở Thánh Địa Surasthana lâu như vậy mà thấy tội nghiệp cho cô ấy...
Dehya:
Yo! Cứu tinh đến rồi đây.
Paimon:
Dehya! Ôi, tôi biết là cô sẽ đến cứu chúng tôi mà!
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng lúc nãy Paimon vẫn còn sợ phát khóc mà...
Dehya:
Hai người phải cảm ơn tôi đấy, tôi phải lục soát biết bao nhiêu tên vệ binh mới tìm được chìa khóa, còn khó hơn cả việc đánh bại hết chúng nữa... Mệt chết đi được.
Paimon:
Vất vả cho cô quá, vậy có muốn tôi xoa bóp vai cho cô không?
Dehya:
Á... Đừng đừng, chuyện này... chuyện này thì thôi khỏi.
Paimon:
Cô sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô sợ nhột sao?
Dehya:
À ừm... Được rồi được rồi, giờ không phải là lúc để nói chuyện đó...
Dehya:
Tình hình trong thành, và cả bên chỗ Cyno đều rất thuận lợi, đám vệ binh chạy ra khỏi Giáo Viện đã được giải quyết hết rồi.
Dehya:
Còn "Lữ Đoàn 30" phụ trách canh giữ thành, chúng tôi cũng đã liên lạc được với ông Asfand. Họ đã chịu hết nổi sự sai khiến của các hiền giả từ lâu rồi.
Dehya:
Với tiền đề là không vi phạm hợp đồng lao động, vậy thì họ sẽ coi như không nhìn thấy.
Paimon:
Thực ra cũng vì mọi người và "Lữ Đoàn 30" trong thành đã biết nhau từ trước, nên nhìn chung đều là bạn bè cũ đúng không? Còn về phía Cyno thì sao?
Dehya:
Đại Hiền Giả đã bị Cyno bắt rồi, rơi vào tay Cyno thì quả là đáng sợ, đến tôi cũng hiểu thì chắc Đại Hiền Giả cũng rất rõ mà.
Dehya:
Cyno ép ông ta phóng thích Tiểu Vương Kusanali, ông ta cũng chỉ có thể làm theo.
Dehya:
Vì vậy các vị hãy mau chóng đến Thánh Địa Surasthana xem sao đi. Nếu không xảy ra bất trắc gì thì...
Dehya:
...Thì chúng ta đã xem như cứu được thần linh rồi đó.
Dehya:
Không ngờ tổ đội được thành lập tạm thời này cũng rất được việc đó chứ.
Dehya:
Được rồi, mau đi đi, trong thành vẫn còn vài rắc rối chờ tôi xử lý, hẹn gặp lại nhé.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nahida...
Nahida:
Giờ phải nói là "lần đầu gặp mặt" chứ nhỉ?
Nahida:
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong hiện thực. Lúc trước toàn là trong giấc mơ, trong ý thức, hoặc trong thân thể của người khác thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau, Nahida.
Nahida:
Ừm. Thật cảm ơn các bạn đã đến cứu tôi, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói lời xin lỗi các bạn...
Nahida:
Trong thời gian này tôi đã suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chính sự xem thường bản thân và nhún nhường trước Giáo Viện của tôi đã góp phần dẫn tới tình hình hiện tại, và đã gây cho các bạn nhiều rắc rối như vậy.
Paimon:
Đúng vậy, vì Nahida là một vị thần tốt, là một người bạn nên chúng tôi mới đến đây đó.
Nahida:
Haha... Cảm ơn các bạn đã nói như vậy.
Nahida:
Phù... Cảm giác này thật kỳ diệu, dùng cơ thể thật của mình để chạy ra khỏi chiếc lồng này chính là cảm giác này sao.
Nahida:
Có vẻ như tôi vừa mơ một giấc mơ dài, thậm chí còn không biết liệu lúc này mình có đang tỉnh không, hay là vừa mới được sinh ra trên thế giới này nữa.
Nahida:
Ý thức khái niệm về "tôi" cũng đã trở nên rất rõ ràng rồi...
Nahida:
Nhưng mà... giờ đây có vẻ như không phải là lúc chìm đắm trong cảm giác này.
Nahida:
Ừm! Thật là ngại quá, các bạn vừa cứu lấy một vị thần... Vậy mà giờ lại bắt các bạn đi cứu một đất nước, thậm chí là một thế giới nữa.
Paimon:
Không sao, có Nahida ở đây thì tôi tin là sẽ giải quyết được thôi!
Nahida:
Còn một chuyện nữa...
Paimon:
Là chuyện gì?
Nahida:
Tất cả những chuyện Giáo Viện đã làm với tôi, cũng như những việc làm ngu ngốc mà họ nhân danh trí tuệ để làm, tôi sẽ dùng danh nghĩa của thần để... đáp trả họ!
Paimon:
Ối...
Paimon:
Ồ! Vậy mới phải chứ! Nahida cuối cùng cũng đã không còn là Nahida mà ai cũng bắt nạt được nữa, thật đáng mừng!
Nahida:
Haha... Giờ tôi đã hiểu rồi! Trước khi làm "thần" thì phải làm được "chính mình" trước đã.
Nahida:
Cũng giống như nếu không làm được con sâu thì làm sao làm được con bướm chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đây là tri thức mà chỉ mình cô mới lĩnh ngộ được.
Nahida:
Ừm. Nói ra thì, không biết kế hoạch tạo thần của Giáo Viện tiến triển tới đâu rồi nữa...
Nahida:
Nói chung chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian hành động thôi. Phải ngăn cản tên "thần giả" đó ra đời đã.
Nahida:
Giờ tôi phải làm vài công tác chuẩn bị. Sau khi ra khỏi phòng giam, giờ tôi đã có thể kết nối và vận hành trực tiếp lõi Akasha rồi.
Nahida:
Phải hủy bỏ biện pháp phong ấn tôi của "Dottore" trong Akasha đã...
Nahida:
Sau đó sẽ tiến hành vài sự điều chỉnh, hủy quyền hạn dành cho các hiền giả, để Akasha trở về trạng thái ban đầu chỉ do thần thao tác...
Nahida:
...Nói chung, Giáo Viện đã phụ sự tin tưởng của Đại Vương Rukkhadevata rồi.
Nahida:
Điều này cần ít thời gian để chuẩn bị. Trong thời gian này, các bạn cũng thực hiện vài sự chuẩn bị giúp tôi nhé...
Nahida:
Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn kế hoạch tạo thần thì chắc sẽ phải đối mặt với một trận chiến đầy gian nan mất.

Đêm Tối Trước Bình Minh
Theo lời hẹn, mọi người tập trung ở nhà trưởng làng để mở cuộc họp...
Nói chuyện với Candace
Paimon:
Candace! Chúng tôi đến rồi!
Paimon:
Mọi người đều đến đủ rồi chứ?
Candace:
Mọi người đều đang đợi trong nhà rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta mau vào trong thôi!
Candace:
Đợi đã.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Candace:
Trước khi tham gia cuộc họp, hy vọng hai vị có thể hứa với tôi một điều.
Paimon:
Là điều gì?
Candace:
Tôi muốn hai vị đảm bảo với tôi rằng, khi lên kế hoạch đừng nên quá liều lĩnh.
Paimon:
Hmm... Bạn thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ cố gắng.
Candace:
...Ừm.
Vào nhà trưởng làng Aaru
Paimon:
Mọi người đến sớm quá, nhưng tại sao không ai nói chuyện vậy?
Alhaitham:
Đã thảo luận được một lúc rồi.
Dehya:
Hai người vừa bận chuyện gì vậy? Tôi nhớ hai người lắm đó.
Cyno:
Cậu đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Có thể bắt đầu rồi.
Alhaitham:
Được.
Sau đó, mọi người thảo luận để cùng đưa ra một kế hoạch hành động. Trong quá trình thảo luận xảy ra không ít mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cũng đạt được ý kiến chung.
Paimon:
Không có vấn đề gì chứ?
Dehya:
To gan thật, tôi hơi ngưỡng mộ rồi đó.
Cyno:
...Rất đáng để thử.
Alhaitham:
Giá trị của cuộc thảo luận là để tìm ra phương án giải quyết, mấy thứ khác thì không cần phải nói làm gì. Vấn đề tiếp theo.
Paimon:
Càng nói tôi càng cảm thấy căng thẳng...
Hội nghị tác chiến đã kết thúc.
Nói chuyện với Candace
Candace:
Mọi người cuối cùng cũng ra ngoài rồi.
Dehya:
Đi trước nhé, gặp lại sau.
Dehya:
Đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ, tôi biết cô muốn nói gì mà, tôi sẽ chú ý an toàn.
Candace:
Vậy thì tốt, hy vọng cô hành động suôn sẻ.
Candace:
Nhà Lữ Hành, Paimon, nhìn vẻ mặt của hai vị, cuộc họp lần này chắc là rất thuận lợi nhỉ.
Paimon:
Có thể nhìn ra sao?
Candace:
Có thể nói tôi là kiểu người không giỏi mưu tính, nhưng có thể đọc được cảm xúc của mọi người. Từ biểu hiện của cậu đã cho tôi thấy điều đó.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta sẽ hành động vào "Ngày Jnagarbha" tiếp theo.
Paimon:
Tôi thấy hơi lo lắng... Hy vọng không xảy ra bất kì sự cố nào.
Candace:
Thực ra tôi cũng thấy hơi lo lắng... nhưng các vị là những người xuất sắc nhất mà tôi từng biết, cho nên tôi vẫn tin tưởng các vị.
Paimon:
Hihi... khen chúng ta kìa!
Candace:
Có gì nói đó thôi, không tính là khen.
Paimon:
Chúng tôi ở lại là vì muốn nói chuyện với cô đó, Candace. Tuy là cô vẫn phải ở lại đây để bảo vệ Làng Aaru, nhưng chúng tôi sẽ nhớ lấy lời khuyên của cô.
Candace:
Các vị có thể nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Candace:
Không chỉ các vị thôi đâu, tôi cũng vừa nói với những người đi qua cánh cổng này, sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn hết.
Candace:
Chỉ có đảm bảo sự an toàn của bản thân thì kế hoạch mới có thể thành công. Cho nên... hãy thận trọng.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Candace.
Candace:
Ừm. Và cũng cảm ơn cậu vì đã sẵn sàng đón nhận ý kiến của tôi.
Candace:
Vậy thì, chúc mọi người hành động thuận lợi. Tôi sẽ ở đây để chúc phúc cho mọi người.
Hội họp với Alhaitham
Rahman:
...Ừm, được. Vậy để tôi đi chuẩn bị trước.
Alhaitham:
Được.
Rahman đã rời đi.
Paimon:
Alhaitham!
Alhaitham:
Đã nói lời tạm biệt xong rồi chứ?
Paimon:
Ừm, nghe nói Candace cũng đã nhắc nhở mọi người chú ý an toàn.
Alhaitham:
Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ không cần phải nhắc lại nữa.
Alhaitham:
Kế hoạch tiếp theo không phải chuyện cỏn con. Không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không thể nào bước tiếp.
Alhaitham:
Hy vọng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý này.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã hiểu.
Paimon:
A, lúc này không phải là nên nói những lời động viên tinh thần hay sao!
Alhaitham:
Màn cổ vũ thì ban nãy không phải là đã có rồi sao?
Paimon:
Sĩ khí rất quan trọng! Là sĩ khí đó!
Alhaitham:
Candace chịu trách nhiệm đối xử nhẹ nhàng với các vị, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm để cho mọi người biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Alhaitham:
Giống như một số người làm hậu cần, một số người chiến đấu trên mặt trận. Việc ai nấy làm, như vậy sẽ tốt hơn.
Paimon:
Hmm, nhắc đến chiến đấu trên mặt trận thì trông anh cũng không giống với những người làm lính nhỉ.
Alhaitham:
Đương nhiên rồi, so với lính đánh thuê thì tôi chỉ là một học giả chân yếu tay mềm thôi.
Alhaitham:
Và cũng nhờ may mắn này mà giờ tôi mới có thể đứng ở vị trí tương đối an toàn để đưa ra kế hoạch.
Alhaitham:
Nghĩ mà xem, lính đánh thuê thường sẽ rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm hỗn loạn đúng không.
Paimon:
Hừm... Còn có cả học giả nữa, cũng là nghề nguy hiểm cả... À khoan, anh cũng là học giả mà!
Alhaitham:
Tôi là tôi, họ là họ. Tuy giống nhau nhưng cũng có sự phân chia cao thấp, không thể nói chung được.
Paimon:
Anh thật là... đừng quên rằng những người ở Cảng Ormos nói anh là kẻ điên nhé!
Alhaitham:
Người thông minh trong mắt những tên ngốc đều là kẻ điên cả, nên đó là một lời khen.
Alhaitham:
Kể ra thì...
Alhaitham:
Nhà Lữ Hành, còn nhớ phần ghi chép trước đây chúng ta đã đọc trong Di Tích Vua Deshret không? Trong đó có nhắc đến "Tri Thức Cấm Kỵ".
Alhaitham:
Ừm, trí nhớ của cậu khá tốt đấy.
Alhaitham:
"Tri Thức Cấm Kỵ" sẽ làm cho người ta trở nên điên cuồng, nhưng điều này chưa được công khai trong Sumeru. Cho dù tôi có làm việc cho Giáo Viện đi nữa thì cũng là lần đầu tiên biết được thông tin này.
Alhaitham:
Tôi nghĩ rằng... những học giả và lính đánh thuê rơi vào trạng thái điên cuồng đó có lẽ đều bị ảnh hưởng bởi "Tri Thức Cấm Kỵ".
Alhaitham:
Nhưng điều này khác với suy đoán của Giáo Viện. Giáo Viện luôn cho rằng, triệu chứng điên cuồng là tác dụng phụ đi kèm với tri thức của thần linh.
Alhaitham:
Có thể là Giáo Viện vẫn chưa hiểu rõ khái niệm "Tri Thức Cấm Kỵ", cho nên trước giờ đã phán đoán sai hướng...
Alhaitham:
Kết hợp thêm những hiện tượng dạo gần đây như Tử Vực, Eleazar, Bão Cát... mọi người không cảm thấy nó rất giống với "Tri Thức Cấm Kỵ Ô Nhiễm" trong sa mạc hàng ngàn năm trước sao?
Paimon:
Nhưng mà... nguyên nhân xuất hiện các hiện tượng như Tử Vực và Bão Cát không phải là do "Cây Thế Giới đang bị bệnh" sao?
Paimon:
Lúc trước Tighnari có nói với chúng tôi như vậy...
Paimon:
Ối! Không lẽ...
Alhaitham:
Nghĩ ra rồi đúng không? Nguyên nhân Cây Thế Giới bị bệnh... nói không chừng là do sự ô nhiễm của Tri Thức Cấm Kỵ.
Paimon:
Vậy, vậy phải làm sao đây, chuyện này nghiêm trọng lắm đó...
Nhà Lữ Hành:
Cần phải nhanh chóng nói cho Nahida biết.
Alhaitham:
Đối mặt với tình huống này, Tiểu Vương Kusanali sẽ có cách xử lý như thế nào đây?
Paimon:
Tức là cảnh tượng bạn đã nhìn thấy khi bị hôn mê trong Rừng Avidya... và câu nói "Thế giới... lãng quên ta..." sao?
Alhaitham:
Xem ra, điều quan trọng đầu tiên và trên hết là phải giải cứu Tiểu Vương Kusanali. Chỉ khi cùng cô ấy hợp sức cứu Cây Thế Giới thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề của Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
Đúng.
Alhaitham:
Để quán triệt mục đích, tôi muốn đi nghiệm thu một số thành quả công việc trước.
Paimon:
Đi đâu vậy?
Alhaitham:
Căn cứ của Eremite.
Đến căn cứ của Eremite
Alhaitham:
Hừm, mọi người đều ở đây rồi.
Paimon:
Hai người này sao lại ở đây!
Alhaitham:
Họ được tôi sắp xếp làm một số công việc kỹ thuật ở đây.
Morghi:
Ủa? Là Quan Thư Ký và... Nhà Lữ Hành?
Alhaitham:
Tiến độ ra sao rồi?
Morghi:
Ừm! Đã sửa theo lời dặn của anh! Hiện có một máy có thể đưa vào sử dụng bình thường, còn lại thì vẫn đang sửa.
Paimon:
Đây không phải là thiết bị chiết xuất Hũ Tri Thức sao? Không lẽ nó còn sử dụng được sao?
Alhaitham:
Nhà Lữ Hành, xem này.
Paimon:
Lại còn có cả Hũ Tri Thức sao?! Anh, anh lại muốn truyền cái gì đó nguy hiểm cho Nhà Lữ Hành nữa à!
Alhaitham:
Biểu cảm đó là sao? Sợ à?
Paimon:
Chỉ là có chút sợ hãi và rất tức giận thôi!
Alhaitham:
Hừm? Trông thú vị đấy.
Alhaitham:
Nhưng hiện giờ chưa phải là lúc để thể hiện ra.
Alhaitham:
Như đã đề cập trong cuộc họp trước đó, trong Hũ Tri Thức này có chứa một luật lệ mà tôi đã vạch ra, trên tay Giáo Viện cũng có một phần, dựa theo kế hoạch thì...
Alhaitham:
Nhà Lữ Hành, tôi muốn cậu nhập một số thứ vào chiếc hũ này.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao?
Alhaitham:
Nhà Lữ Hành, cậu tin chúng ta có thể giải cứu được Tiểu Vương Kusanali không?
Alhaitham:
Tốt lắm, niềm tin luôn là thứ quan trọng nhất.
Alhaitham:
Bây giờ, cậu hãy chuẩn bị và mang thiết bị này vào.
Paimon:
Anh muốn nhập niềm tin vào trong Hũ Tri Thức sao?
Alhaitham:
Đúng.
Paimon:
Tôi, tôi thấy rất lo...
Alhaitham:
Tôi có thể hiểu tâm trạng của Paimon, nhưng điều này rất cần thiết, tốt nhất là nên nghe theo lời tôi.
Alhaitham:
Điều đầu tiên luôn là phải lừa dối chính mình trước, tự khuyến khích đôi khi cũng sẽ trở thành lừa dối, nhưng hữu ích là được.
Paimon:
Hmm... nghe cũng rất có lý...
Nhà Lữ Hành:
Tôi chuẩn bị xong rồi.
Alhaitham:
Cậu hãy bắt đầu tưởng tượng, lúc này kế hoạch của chúng ta đã thành công, chúng ta đã giải cứu Tiểu Vương Kusanali, thay đổi toàn bộ Sumeru.
Alhaitham:
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, mọi người đều công nhận công lao của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Ừm... được...
Alhaitham:
Mở mắt.
Alhaitham:
Cái này.
Paimon:
Đây là...
Alhaitham:
Hãy đọc lên.
Trên tờ giấy trước mắt có viết một số nội dung đáng chú ý.
Tuy không biết nhập những điều này có tác dụng gì, nhưng vì kế hoạch, vẫn là nên làm theo lời Alhaitham.
Alhaitham:
Được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một trải nghiệm kỳ diệu...
Paimon:
Bạn có đau đầu không? Nghiêm trọng không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao.
Alhaitham:
Chỉ là ghi ghép thôi, không có vấn đề gì.
Paimon:
Nhưng mà... những việc lúc nãy chúng ta làm là có tác dụng gì? Tôi vẫn chưa hiểu lắm...
Alhaitham:
Không hiểu cũng là chuyện bình thường, những chi tiết này vốn không phải dành cho loại người như các vị.
Paimon:
Loại người như chúng tôi... Hả?
Alhaitham:
Quên rồi sao, mục tiêu của kế hoạch này là những người phụ thuộc lâu dài vào Akasha.
Alhaitham:
Từ góc nhìn của các vị, những điều này đều rất khó tin. Nhưng đối với những người luôn có thói quen phụ thuộc vào Akasha thì tất cả mọi thứ xuất hiện trong tâm trí đều là sự thật.
Alhaitham:
Thử tưởng tượng, nếu cậu luôn sử dụng một thiết bị như Akasha kể từ khi sinh ra, thiết bị này luôn giúp đỡ và hỗ trợ cậu trong những lúc cậu cần...
Alhaitham:
Cứ thế trong một thời gian dài, cậu sẽ ra sao?
Paimon:
Biến thành... kẻ vô dụng? Kẻ ngốc?
Alhaitham:
Biến thành nô lệ chỉ biết làm theo chỉ thị.
Alhaitham:
Đây cũng là lý do vì sao "quy tắc" là vô cùng quan trọng.
Alhaitham:
Ngoài ra, những người hiểu rõ quy tắc sẽ có thể phân chia ranh giới trắng đen và tìm hiểu khu vực màu xám.
Paimon:
Hmm, nhưng tại sao anh lại muốn tìm hiểu khu vực màu xám?
Alhaitham:
Chỉ là cảm thấy khu vực mơ hồ như vậy trông khá thú vị. Với lại nó sẽ có thể đem lại những lợi ích ngoài ý muốn chăng?
Paimon:
Những gì anh quan tâm thật kỳ lạ... Học giả Sumeru đều sẽ như vậy sao?
Alhaitham:
Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi.
Alhaitham:
Tiếp theo đây tôi sẽ dẫn hai người giúp đỡ đi làm dự án nhỏ, các vị có thể đến Dịch Trạm Lữ Khách để hỗ trợ cho bước chuẩn bị tiếp theo.
Paimon:
Dự án nhỏ?
Alhaitham:
Tôi sẽ thao tác và chỉnh sửa thông tin trong Trạm Cuối Akasha.
Đến Dịch Trạm Lữ Khách tìm Cyno
Rahman:
Theo kế hoạch là như vậy, nhưng sao anh lại thất hứa ngay lúc này?
Cyno:
Cách này khá mạo hiểm, rất có thể sẽ gây ra thương vong, sau khi xem xét lại... tôi cảm thấy không thể chấp nhận.
Rahman:
Nhưng trước mắt đây là kế hoạch có tỉ lệ thành công cao nhất, anh từng đảm nhiệm chức vụ Matra, tầm nhìn nên đặt xa hơn mới phải. Không lẽ anh không thấy được lợi thế từ trong đó sao.
Cyno:
Tôi thấy, cho nên càng hiểu rõ hơn về những rủi ro đằng sau lợi thế này. Kế hoạch của Alhaitham tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng.
Paimon:
Ủa? Sao mọi người lại cãi nhau vậy?
Rahman:
Bạn của tôi ơi, khuyên Cyno hộ tôi với, anh ấy đang phản đối kế hoạch của chúng ta đấy.
Cyno:
Do trong cuộc họp chúng ta nói rằng cùng nghĩ ra một phương pháp, các vị nắm rõ tình hình môi trường hơn nên việc thực hiện cụ thể sẽ giao cho các vị sắp xếp. Nhưng anh lại tìm đến Alhaitham để nhờ tư vấn...
Cyno:
Nếu sớm biết Alhaitham sẽ đưa ra phương pháp này thì tôi chắc chắn sẽ phản đối.
Rahman:
Anh cũng biết rất rõ chúng ta đã là đồng đội của nhau rồi.
Cyno:
Lính đánh thuê coi trọng tình nghĩa và cũng không sợ hy sinh, đúng không? Nhưng rất tiếc, ngay tại thời điểm này tôi không thể nào chấp nhận nguyên tắc của anh.
Rahman:
...
Rahman:
Anh dường như rất hiểu về sa mạc nhỉ.
Cyno:
Nhà Lữ Hành, Paimon, các vị cũng nên biết điều này.
Cyno:
Phương án của Rahman là, để cho tôi lấy tư cách của một Matra liên hệ với lính canh của Dịch Trạm Lữ Khách để cùng đi bắt giữ những người lính đánh thuê ở đây. Sau đó áp giải tất cả đến Thành Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Đợi đã, sao lại phải liên hệ với lính canh chứ!
Rahman:
Các vị chắc đã quên, những người như chúng tôi không dễ gì để vượt qua bức tường đó. Dịch Trạm Lữ Khách không thể nào để cho một lượng lớn Eremite chưa được đăng ký đi đến Thành Sumeru được.
Rahman:
Phương án tôi đề ra không những loại bỏ được nghi ngờ, mà còn có thể sắp xếp cho một lượng lớn thành viên vào thành cùng một lúc. Tôi cảm thấy không còn cách nào tốt hơn nữa.
Cyno:
Nghe có vẻ như người đã nói anh biết phương án này cũng đã nói như vậy nhỉ.
Paimon:
Alhaitham chắc là biết phương án này rất nguy hiểm đúng không?!
Rahman:
Tất nhiên rồi. Nên anh ta nói với tôi thế này: "Không có cách nào là an toàn nhất cả. Nhưng nếu chỉ cần hoàn thành kế hoạch thì có thể thực hiện phương án này."
Rahman:
Anh ta còn nói, nếu có sự trợ giúp của Cyno và Nhà Lữ Hành thì xác suất thành công của kế hoạch sẽ cao hơn nhiều.
Rahman:
Tôi sẽ không mù quáng tin tưởng bất cứ ai, nhưng phải hiểu là, cách nhìn người của tôi không tệ. Anh ta nói đúng, tin tưởng các vị là sự lựa chọn của riêng tôi.
Cyno:
Nếu tôi một mình thực hiện kế hoạch áp giải thì còn có thể kiểm soát sức mạnh của mình để tránh làm các anh bị thương, nhưng lính canh của Dịch Trạm Lữ Khách thì không chắc như vậy.
Cyno:
Để có được hiệu quả tốt hơn, các anh cần phải phản kháng lại ở một mức độ nào đó, mà như vậy thì khó tránh khỏi thương vong.
Cyno:
Nếu là kẻ địch thì mất vài người tại đây tôi cũng không có ý kiến, nhưng các anh là đồng đội, tôi phản đối đồng minh của mình phải chịu tổn thất.
Rahman:
Haha...
Rahman:
Thật không ngờ Matra lại quan tâm đến sự sống còn của chúng tôi đấy. Trước giờ mỗi ngày chúng tôi đều phải đối mặt với chết chóc, những người như anh thực sự rất hiếm thấy.
Cyno:
Tôi luôn tôn trọng và đối xử chân thành với đồng đội, nên tôi cũng chẳng tiếc lời để cảnh báo trước chuyện này.
Rahman:
...Chuyện này khiến tôi khó xử quá đi mất.
Paimon:
Này! Chúng ta cũng làm chuyện gì đó đi!
Rahman:
Haha! Tôi biết là các bạn sẽ nói thế mà.
Cyno:
...
Paimon:
Chúng tôi hạ gục thêm vài người thì những tên lính canh đó sẽ đỡ có cơ hội ra tay hơn! Mặc dù... chuyện này cũng chỉ là cải thiện hiệu quả đôi chút thôi!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ cũng không nên phụ lòng quyết tâm của nhóm Rahman.
Rahman:
Cyno, tôi đại diện cho các anh em cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng đây là nhiệm vụ một đi không trở lại, đồng đội đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ sắp tới.
Rahman:
Không sợ thương vong là bởi vì chúng tôi muốn có được lợi ích từ việc chiến thắng. Hãy ủng hộ mong muốn của chúng tôi! Đây có thể là bản chất của người dân sa mạc.
Cyno:
...Hừm, nếu anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không phản bác được nữa.
Cyno:
Nhưng hãy nhớ, hành động theo kế hoạch, không được làm bất cứ điều gì khác thường. Candace đã nói rất rõ ràng, chỉ có đảm bảo sự an toàn của bản thân thì kế hoạch mới có thể thành công được.
Cyno:
Cả tôi và anh cũng đã công nhận ý nghĩa của lần hành động này, như vậy thì tín đồ của Thảo Thần và tín đồ của Vua Deshret cũng không nên có khoảng cách nữa, tính mạng của tất cả mọi người đều quan trọng như nhau.
Rahman:
Được, tôi hứa với anh. Vì tâm nguyện này, hãy hành động thôi!
Nói chuyện với lính gác ở Dịch Trạm Lữ Khách
Cyno:
Lính gác.
Gaete:
Tổng Quản Mahamatra?! Anh, sao anh lại có mặt ở đây?
Cyno:
Nhỏ tiếng thôi.
Cyno:
Lần hành động này là tuyệt mật, tôi muốn dẫn binh lính ở đây để truy bắt một nhóm tội phạm. Theo như điều lệ hành động bí mật của Giáo Viện, tôi có quyền yêu cầu sự hợp tác của phía Dịch Trạm Lữ Khách.
Gaete:
Đương nhiên rồi! Mệnh lệnh của đại nhân Cyno tức là mệnh lệnh của Giáo Viện, chúng tôi đương nhiên sẽ phối hợp.
Gaete:
Nhưng mà... anh dự định bắt giữ những kẻ nào? Số lượng của đối phương ra sao? Chúng tôi cần dựa vào quy mô hành động để xem xem có nên báo cáo cho cấp trên hay không.
Cyno:
Đối phương là một phân nhánh của Eremite, quy mô tương tự "Ayn Al-Ahmar" ở Cảng Ormos, có liên quan đến vụ việc buôn bán vật tư bị đánh cắp của nội bộ Giáo Viện.
Gaete:
Quy mô tương tự "Ayn Al-Ahmar" sao! Tôi cho rằng hành động lần này nên được xếp vào mục kết hợp bắt giữ.
Cyno:
Kiến nghị anh báo cáo nhanh nhất có thể, sau đó sắp xếp người đi theo tôi dưới diện hành động vũ trang sa mạc cấp độ cao.
Gaete:
Vâng! Anh hãy đợi lát, tôi sẽ đi liên hệ ngay!
Nhà Lữ Hành:
Cyno khi bàn công chuyện trông quyết đoán thật.
Cyno:
Đây chính là thái độ của tôi khi đi đối ngoại.
Nhà Lữ Hành:
Cyno đối xử với chúng tôi thân thiện hơn nhiều.
Cyno:
Do các vị là đồng đội.
Paimon:
Hai người còn có tâm trạng để nói chuyện phiếm sao, lúc nãy tôi sợ lắm đó!
Paimon:
Mọi người không thấy nguy hiểm sao? Lỡ như những tên lính đó biết được Cyno đã từ chức Tổng Quản Mahamatra và phản bội lại Giáo Viện thì...
Paimon:
Cho dù lính gác không biết thì cấp trên của họ cũng đã nhận được tin báo rồi chứ nhỉ?
Cyno:
Vẫn còn nhớ chứ? Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp rồi.
Trong hội nghị tác chiến...
Alhaitham:
Công tác chuẩn bị của Dịch Trạm Lữ Khách vô cùng quan trọng, nhưng không cần lo, lính gác bên đó chắc vẫn chưa biết Cyno đã không còn là Tổng Quản Mahamatra đâu.
Dehya:
Kết luận bằng cách nào? Lỡ họ biết được thì sao?
Alhaitham:
Thứ nhất, các Matra khác cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao Cyno rời đi, cho thấy Giáo Viện đã giữ kín thông tin này.
Alhaitham:
Thứ hai, hiện tại là giai đoạn quan trọng của kế hoạch tạo thần của Giáo Viện, vị trí Tổng Quản Mahamatra thay đổi chắc chắn sẽ gây ra không ít nghi ngờ.
Alhaitham:
Xét ở mọi góc độ, họ đều sẽ không công bố chuyện của Cyno.
Cyno:
...Hợp lý lắm, tôi cũng cho là vậy.
Alhaitham:
Câu hỏi tiếp theo, tôi tin rằng sẽ có người tự hỏi liệu tính năng phán đoán của Akasha có ảnh hưởng đến hành động lần này của chúng ta hay không.
Cyno:
Akasha vẫn đang hoạt động, tôi nhất định phải cảnh giác.
Cyno:
...Không, phải nói là, với khả năng của Akasha, cho đến nay vẫn chưa có hành động ngăn chặn gì với tôi, điều này có vẻ hơi bất thường.
Alhaitham:
Về vấn đề này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, anh không cần lo lắng.
Alhaitham:
Còn nhớ không? Ban đầu anh đến Làng Aaru, mọi hành động và tuyến đường đi đều bị tính toán bởi Akasha, còn thông báo cho những kẻ bắt cóc Người Giữ Làng nữa.
Alhaitham:
Nhưng sau khi gặp mặt Nhà Lữ Hành, sự việc tương tự đã không còn xảy ra nữa.
Cyno:
...
Cyno:
Đúng thật là như vậy. Nhưng tại sao?
Alhaitham:
Nên suy nghĩ ngược lại, tại sao anh lại cảm thấy mình bị Akasha dự đoán trước hành động.
Cyno:
Bởi vì dữ liệu của tôi đã bị ghi chép vào Akasha.
Alhaitham:
Đúng. Mấu chốt của vấn đề là Akasha có thể dự đoán đến mức độ nào!
Alhaitham:
Anh chưa từng hoài nghi sao? Bằng cách nào mà nó lại làm được những chuyện như vậy?
Cyno:
...Bởi vì, Akasha nắm rõ toàn bộ Sumeru.
Alhaitham:
Trong Giáo Viện, có ý kiến chung cho rằng, hành vi của con người mang tính logic.
Alhaitham:
Thông qua chọn lọc dữ liệu ghi chép và phân tích sâu, Akasha có thể đưa ra logic của hành vi, từ đó dự đoán được hành vi của những người phù hợp với logic này.
Alhaitham:
Ý của tôi không phải là ủng hộ điều đó, nhưng hành vi "phù hợp logic" có thật sự xảy ra với tất cả mọi người không?
Alhaitham:
Hỷ nộ ái ố cũng là một phần của logic, nhưng anh có thể đảm bảo rằng mỗi lần hỷ nộ ái ố đều giống nhau không? Cảm xúc và quan điểm, không lẽ nó có thể kiểm soát hoàn toàn sao?
Cyno:
...
Alhaitham:
Cyno, trước đây anh đều hành động một mình, không ai can thiệp vào hành động của anh, cho nên phán đoán và nguyên lý thực hiện theo logic của Akasha đối với anh cơ bản là giống nhau.
Alhaitham:
Anh quen với việc xử lý vấn đề độc lập, quyết đoán và có nguyên tắc. Chính vì tính cách như vậy mà Akasha mới phát huy được tác dụng lên anh.
Alhaitham:
Nhưng hiện tại, anh đã gia nhập một tập thể. Tôi nghĩ Akasha chắc vẫn chưa nắm rõ trong tập thể này bao gồm những ai.
Alhaitham:
Tức là, logic và tư tưởng của chúng ta đều được tổng hợp mà ra, và cũng rất hỗn loạn. Giữa chúng ta đều có khả năng xuất hiện mâu thuẫn.
Alhaitham:
Akasha thiếu mất phần dữ liệu này, càng không thể dự đoán tương lai của anh dựa trên logic của quá khứ. Suy cho cùng, có một giới hạn về mức độ chúng ta có thể được mô hình hóa hoặc kiểm soát bởi dữ liệu.
Alhaitham:
Cho nên tôi nghĩ rằng, trước mắt anh vẫn còn khá an toàn.
Dehya:
Rất có lý. Người là vật sống, trong khi đó Akasha không có sự sống, tôi không cho rằng chúng ta sẽ bị khống chế hoàn toàn bởi một thứ không có sự sống.
Cyno:
...Đúng vậy.
Cyno:
Có những sự việc Akasha không tính toán được, con người cũng sẽ không bị ràng buộc bởi quá khứ.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Paimon:
Phù... Nghe được câu nói này, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Cyno:
Sau này khi họp đừng lơ là nữa nhé.
Paimon:
Hic, biết rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin là sẽ ổn thôi.
Cyno:
Nhưng vẫn phải duy trì cảnh giác.
Paimon:
Ối, có tiếng bước chân!
???:
Tổng Quản Mahamatra, đại nhân Cyno! Có thể gặp anh ở đây đúng là hiếm thấy.
Lucembaugh:
Tôi là người phụ trách an ninh của Biển Cát Đỏ, có thể gọi tôi là Lucembaugh.
Cyno:
Ừm. Đây là trợ lý của tôi, Nhà Lữ Hành. Nhà Lữ Hành sẽ hành động chung với tôi, bên cạnh là máy phân tích công việc của cậu ấy.
Paimon:
Bíp bíp... thiết bị phân tích... bíp bíp...
Lucembaugh:
Rất vui được làm quen với Nhà Lữ Hành, người có mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời! Còn thiết bị thần kỳ... à không... thiết bị công nghệ cao này là sản phẩm mới của Giáo Viện sao...
Nhà Lữ Hành:
Anh khách sáo rồi.
Cyno:
Việc lúc nãy đã nói, kết luận của anh là?
Lucembaugh:
Sự việc quan trọng, chúng tôi tất nhiên phải hợp tác hành động với anh. Hoặc nói là tôi luôn mong muốn có thể thực hiện nhiệm vụ với một nhân vật lớn như anh đây.
Cyno:
Lời khách sáo nói đến đây đủ rồi.
Lucembaugh:
À vâng vâng.
Cyno:
Anh dẫn theo tiểu đội tinh nhuệ nhất đi với tôi đến phía đông biển cát để thực hiện hành động bí mật nhé.
Lucembaugh:
Rõ.
Cyno:
Bản đồ.
Lucembaugh:
Nhanh lên, đưa bản đồ đến đây!
Lính gác ngay lập tức đưa bản đồ đến, Cyno đánh dấu địa điểm hành động trên đó.
Hai ngày sau, chúng ta sẽ chiến đấu với Eremite do Rahman dẫn đầu, đồng thời sẽ "bắt lấy" họ.
Cyno:
Thời gian địa điểm, anh đều nắm rõ rồi chứ?
Lucembaugh:
Không thành vấn đề.
Cyno:
Được, hẹn lúc đó gặp lại.
Lucembaugh:
Vâng!
Nhóm vệ binh đã rời đi.
Paimon:
Tôi phát hiện là làm quan cao cũng có chỗ tốt đấy, mọi người nói chuyện với chúng ta đều rất cung kính.
Nhà Lữ Hành:
Trải nghiệm không tệ.
Cyno:
Tất cả những điều này được xây dựng dưới quyền lực tuyệt đối của Giáo Viện. Nhưng bây giờ chúng ta lại phải đi chống lại một cơ quan quyền lực khổng lồ như vậy...
Cyno:
...Chuẩn bị kỹ nhé, hai ngày sau hành động.
Đợi đến thời gian hẹn (Hai ngày sau)
Paimon:
Đến giờ rồi, chúng ta vào trong sa mạc gặp Cyno thôi!
Đến phía đông biển cát
Paimon:
Nhìn kìa, có người đến rồi!
Paimon:
Vậy chúng ta cũng mau đến đó thôi!
Cyno xuất hiện sau lưng các bạn.
Cyno:
Đợi đã.
Paimon:
Ối! Anh đến rồi!
Cyno:
Còn nhớ chứ? Hai vị là trợ lý của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn nhớ.
Cyno:
Trợ lý thì cần phải ở bên cạnh tôi. Giờ chúng ta cùng nhau qua đó đi.
Gaete:
Tổng Quản Mahamatra, trợ lý tổng quản!
Lucembaugh:
Chào hai vị!
Cyno:
Các anh đến sớm thật.
Lucembaugh:
Cho thấy là chúng tôi rất coi trọng lần hành động này.
Lucembaugh:
Liên quan đến vụ án lớn của Giáo Viện, chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết mình.
Cyno:
Giác ngộ được điều này là tốt. Khi chiến đấu hãy nhớ, việc chúng ta cần làm là phải bắt sống.
Cyno:
Mấu chốt của chuỗi buôn bán nằm ở chỗ họ, nếu họ mất mạng thì manh mối cũng sẽ mất theo.
Lucembaugh:
Rõ.
Gaete:
Các vị đại nhân! Nhóm người Eremite đang tiếp cận chúng ta từ phía Tây!
Lucembaugh:
Chuẩn bị, có thể sẽ xảy ra xung đột bất kỳ lúc nào!
Các bạn gặp phải nhóm Rahman.
Lucembaugh:
Đứng lại!
Rahman:
Ơ? Đội hình đông đúc như vậy, các vị đây đang muốn làm gì?
Rahman:
Trên tay đều cầm vũ khí, trông không phải muốn buôn bán làm ăn cho lắm.
Cyno:
Rahman, hành vi buôn lậu của ngươi và đám thuộc hạ đã bị Giáo Viện phát hiện. Nếu không muốn thương vong thì đừng phản kháng.
Rahman:
Ngươi là... Matra của Giáo Viện sao? Hừm, cố tình chạy đến tận đây để bắt bọn ta sao...
Cyno:
Ta đến đây không phải để nói nhảm với ngươi.
Rahman:
...
Rahman:
Sau khi làm lính đánh thuê, cũng không còn ai nhiệt tình với ta như vậy.
Rahman:
Để đáp trả lại, anh em đâu! Dùng máu của họ rửa đao của chúng ta nào! Để họ biết là Eremite dũng mãnh đến thế nào đi!
Nói chuyện với Cyno
Cyno:
Kết thúc rồi!
Rahman:
Hừ!
Gaete:
Trấn áp hoàn toàn! Cuộc chiến đã kết thúc, tất cả lính đánh thuê Eremite và những người liên quan trong phạm vi vây bắt đã sa lưới!
Rahman:
Hừ! Đám tay sai của Thảo Thần... các ngươi sẽ chết không toàn thây đâu!
Cyno:
Hừ, e rằng người chết là ngươi mới phải.
Rahman:
Vua Deshret sẽ nguyền rủa các ngươi, đảm bảo các ngươi sẽ...
Cyno:
Câm miệng!
Rahman:
Oh! Hự...
Lucembaugh:
Mau trói lại hết rồi áp giải về Dịch Trạm Lữ Khách! Sau khi kiểm kê nếu không có vấn đề gì thì cứ theo như lời của Tổng Quản Mahamatra đại nhân, áp giải đến Giáo Viện!
Gaete:
Vâng!
Lính gác áp giải nhóm của Rahman rời đi...
Lucembaugh:
Cyno đại nhân, chúng tôi cũng quay về trước nhé. Nếu còn việc gì thì xin cứ đến Dịch Trạm Lữ Khách để tìm tôi.
Cyno:
Được, đi đi.
Paimon:
Đi mất rồi...
Cyno:
Chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện thôi.
Mọi người đi đến chỗ khác, sau khi kiểm tra không thấy ai theo dõi liền bắt đầu thảo luận!
Paimon:
Xem ra bước đầu tiên của kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ!
Cyno:
Ừm, kế hoạch rất thành công.
Paimon:
Quá tốt!
Paimon:
Cú đấm mà anh đã đấm Rahman trông thật tàn nhẫn...
Cyno:
Lát nữa tôi sẽ chạy đến Dịch Trạm Lữ Khách để tiếp tục quan sát tình hình. Tôi đảm bảo sẽ dẫn mọi người vào Thành Sumeru một cách an toàn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn anh, Cyno.
Paimon:
Đúng rồi, may là lần này có anh nên mới thành công như vậy!
Cyno:
Giờ chưa phải lúc ăn mừng. Tôi đoán Dehya đang đợi các vị đấy.
Cyno:
Đi đến chỗ cô ấy đi. E là cô ấy đang đợi cậu giới thiệu Tighnari cho cô ấy biết đấy.
Paimon:
Mà nhắc mới nhớ, chúng ta không kể toàn bộ kế hoạch cho Tighnari biết, như vậy có ổn không? Có khi nào Tighnari sẽ không tin tưởng chúng ta không...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng hơi lo lắng.
Cyno:
Mối quan hệ giữa tôi và Tighnari cũng không tệ. Với mối quan hệ này, tôi cho là lời nhắn của tôi sẽ có thể thuyết phục được anh ta, Tighnari biết tôi sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa đâu.
Cyno:
Nếu chúng ta cần tìm thêm người trợ giúp thì Tighnari sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Cyno:
Cho nên chúng ta đi chuẩn bị bước tiếp theo thôi, đừng để họ đợi lâu.

Như Bên Cạnh Thần
Dựa theo kế hoạch, mọi người chuẩn bị cho ngày quan trọng càng lúc càng toàn diện. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn...
Đến Dịch Trạm Lữ Khách tìm Dehya
Paimon:
Dehya! Để cô đợi lâu rồi!
Dehya:
Cuối cùng cũng đến rồi sao? Không phải đã nói là bước tiếp theo rất quan trọng sao, vậy mà các vị bây giờ mới đến.
Dehya:
Trong khi đó tôi đã đi loanh quanh ở đây được năm vòng, uống hết bảy ly rượu, mua được mấy bộ quần áo mới luôn rồi đấy.
Paimon:
Ối, xin lỗi... không ngờ cô lại đợi lâu như vậy...
Dehya:
Hừm, tôi chỉ muốn hai người cảm thấy áy náy mà chỉnh đốn lại bản thân thôi. Dù sao thì hành động tiếp theo cũng vô cùng quan trọng, vậy mà hai người lại chậm chạp như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, việc xảy ra lúc trước có hơi rắc rối.
Dehya:
...Haha, nhìn bộ mặt nghiêm túc của cậu kìa, thật không nỡ làm khó cậu nữa.
Dehya:
Ôi, đợi đến tê cả tay luôn! Đi thôi, mau giải quyết việc này cho xong nào.
Paimon:
Nhưng mà, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Dehya:
Còn nhớ không? Nhiệm vụ của chúng ta là... xác nhận tình trạng của Quan Chấp Hành Fatui "Dottore", loại bỏ rủi ro, đảm bảo rằng hắn sẽ không cản trở việc chúng ta giải cứu Tiểu Vương Kusanali.
Dehya:
Đối phó với một tổ chức kiểm soát toàn bộ Sumeru như Giáo Viện đã khó khăn lắm rồi, nếu như có thêm "Dottore" nữa thì... kế hoạch của chúng ta sẽ không thể nào thành công.
Paimon:
Đúng là một vấn đề nan giải, cái tên "Dottore" đó có vẻ rất khó đối phó...
Dehya:
Đúng vậy, khi nghe tên gọi này ai cũng sẽ liên tưởng đến những học giả dày dặn kinh nghiệm trong Giáo Viện, tôi thật không muốn có dính líu gì với những loại người như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta nên làm gì?
Dehya:
Dựa theo kế hoạch, chúng ta phải đến Pardis Dhyai để tìm đội trưởng kiểm lâm Tighnari.
Dehya:
Dựa trên nguồn thông tin từ Alhaitham và Cyno, chúng ta có thể chắc chắn rằng hiện tại Tighnari vẫn còn được Giáo Viện tin tưởng.
Dehya:
Cho nên, cậu phải tìm Tighnari và thuyết phục anh ta giúp chúng ta thu thập thông tin mới nhất của "Dottore", sau đó tổng hợp lại thông tin để thực hiện bước tiếp theo.
Dehya:
Hiện giờ trong thành đều là tai mắt của hiền giả, tôi sẽ đóng vai vệ sĩ để hành động cùng cậu.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ Dehya cũng có ngày trở thành vệ sĩ của tôi.
Dehya:
Hahaha, cảm thấy vinh hạnh chứ, không phải ai cũng có thể mời tôi làm vệ sĩ đâu nhé!
Paimon:
Không phải tất cả lính đánh thuê đều chỉ nhận tiền để làm việc sao?
Dehya:
Nói như vậy thôi, tôi cũng có quyền lựa chọn công việc mà. Đối với Nhà Lữ Hành thì... có thể giảm giá.
Paimon:
Chi, chi phí ra sao, chúng tôi có trả nổi không...
Dehya:
Thù lao hả... hay là cậu cười với tôi một cái đi, đó xem như là thù lao đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Dehya:
Dạo gần đây không thấy cậu có biểu hiện vui vẻ. Tôi cảm thấy, người như cậu khi cười sẽ trông rất dễ thương mới phải.
Dehya:
Cười một cái nào, như vậy tôi cũng sẽ thấy yên tâm hơn.
Nhà Lữ Hành:
...Dehya, cảm ơn cô.
Dehya:
Ừm, không tệ. Hy vọng nụ cười này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của chúng ta.
Dehya:
Nụ cười có rất nhiều loại, chỉ có nụ cười xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc mới có thể phù hộ cho con người. Nụ cười này, xem như là dự đoán trước một tương lai của thành công.
Dehya:
Đi thôi, chúng ta đến Pardis Dhyai nào.
Đến Pardis Dhyai tìm Tighnari
Paimon:
Ở bên kia, chúng ta mau qua đó đi.
Paimon:
Tighnari!
Tighnari:
Nhà Lữ Hành, Paimon? Còn vị này...
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp!
Dehya:
Xin chào.
Paimon:
Đây là Dehya, bạn của chúng tôi, là một lính đánh thuê!
Tighnari:
Dẫn theo lính đánh thuê đến tìm tôi sao. Hmm... tôi cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tighnari, chúng tôi có một chuyện muốn nhờ anh.
Paimon:
Đúng đúng, rất quan trọng, anh nhất định phải giúp chúng tôi!
Tighnari:
Vậy đi theo tôi.
Tighnari:
Chỗ này khá tốt, sẽ không có ai đi ngang qua.
Tighnari:
Nói đi, là chuyện quan trọng gì?
Nhà Lữ Hành:
Anh đã từng nghe qua "Dottore" chưa?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn biết hành tung của hắn.
Tighnari:
"Dottore"...
Paimon:
Là người mang theo mặt nạ, một Quan Chấp Hành Fatui trông rất kỳ lạ đúng không! Tôi nhớ hắn có mái tóc màu xanh.
Tighnari:
Tôi biết hắn ta.
Tighnari:
Thật trùng hợp, hắn ta vừa rời khỏi Pardis Dhyai cách đây không lâu đấy.
Dehya:
Trùng hợp vậy sao?
Tighnari:
Đúng, hắn đến tìm tôi.
Dehya:
Có thể nói cho chúng tôi biết hắn đến tìm anh để làm gì không?
Dehya:
Tôi biết điều này có chút đột ngột, nhưng câu trả lời của anh rất quan trọng đấy.
Dehya:
Hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ rằng... bạn của anh là Cyno cũng đang hành động cùng với chúng tôi đấy.
Tighnari:
Cyno?
Tighnari:
...
Tighnari:
...Thì ra là vậy, cho nên anh ta mới không ở trong Giáo Viện sao.
Tighnari:
Được, tôi có thể trả lời câu hỏi của các vị, và sẽ trợ giúp ở một mức độ nào đó, các vị không cần nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.
Dehya:
Hahaha, thì ra cái tên Cyno lại có tác dụng đến vậy sao, anh không sợ chúng tôi lấy cái tên này ra để lừa gạt sao?
Tighnari:
Sẽ không có chuyện thế đâu. Dù là Nhà Lữ Hành hay là Cyno đi nữa cũng sẽ không phải là người sẽ làm như vậy.
Tighnari:
Chuyện không tiện tiết lộ thì không cần phải đề cập. Nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính.
Tighnari:
Quan Chấp Hành "Dottore" mà các vị nhắc đến, hắn tìm tôi là muốn đưa một học giả tên Haypasia rời đi.
Paimon:
Haypasia?! Tại sao hắn lại nhắm vào cô ấy?
Nhà Lữ Hành:
Hắn muốn làm gì?
Dehya:
Với lại, đưa cô ấy rời đi nghĩa là sao? Hắn muốn rời khỏi Sumeru sao?
Tighnari:
Đúng, hắn đã nói, hắn sắp rời khỏi Sumeru để trở về Snezhnaya.
Tighnari nhớ lại tình cảnh lúc gặp "Dottore".
Tighnari:
...Hmm, vậy nghĩa là anh cũng sắp phải rời đi sao?
Dottore:
Đúng vậy, nếu không thì chúng ta sẽ có thể nói thêm vài câu nữa.
Dottore:
Đáng lẽ tôi nên đi ngay lập tức, nhưng trước khi khởi hành chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nên đã đến Pardis Dhyai.
Dottore:
Cậu đang chăm sóc cho một học giả có tên Haypasia sao?
Tighnari:
Tin tức của Fatui rất chính xác, Haypasia đúng là đang tiếp nhận trị liệu ở chỗ tôi.
Dottore:
Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi... việc trị liệu của cô ấy tiến triển ra sao rồi?
Tighnari:
Nghe có vẻ như anh đang muốn nói điều gì đó nhỉ?
Dottore:
Nếu vậy thì tôi sẽ nói thẳng... tôi muốn dẫn Haypasia về Snezhnaya.
Tighnari:
...
Tighnari:
Di chuyển bệnh nhân không phải là một chuyện dễ dàng. Anh là học giả, không lẽ anh không biết chuyện này sao?
Dottore:
Ơ? Tôi cảm thấy bất ngờ khi cậu lo lắng cho trình độ và năng lực của tôi đấy, như vậy liệu có thỏa đáng không?
Tighnari:
Ai bảo anh là người duy nhất đưa ra yêu cầu này chứ.
Dottore:
Tôi dĩ nhiên sẽ có phương pháp riêng để đảm bảo an toàn cho cô ấy trong quá trình di chuyển. Ngoài ra tôi cũng có thể đảm bảo là Haypasia sẽ nhận được môi trường trị liệu hiệu quả nhất.
Dottore:
Tôi sẽ đích thân tham gia công việc trị liệu để giúp cô ấy hồi phục. Cậu thấy thế nào?
Tighnari:
Haypasia xuất thân từ Sumeru, lại là học giả của Giáo Viện, tình hình trước mắt chưa đến mức phải mạo hiểm vận chuyển bệnh nhân đến nước khác đâu.
Tighnari:
Đưa cô ấy đến Snezhnaya, rủi ro hay lợi ích đều chưa rõ. Với tư cách là người phụ trách phương án trị liệu lúc này của cô ấy, tôi không thể nào đồng ý được.
Tighnari:
Đề xuất mạo hiểm và rủi ro như vậy, tôi thấy không nên bàn tiếp.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Tighnari:
Tôi không hiểu rõ về "Dottore", nhưng khi trao đổi với hắn, tôi cảm nhận được trên người hắn có "sự kiêu ngạo" đặc trưng của học giả... Tôi không thích cho lắm.
Tighnari:
Không phải là vênh váo tự đắc, mà là cực kỳ tự tin về năng lực của bản thân, gần như đạt đến mức độ điên cuồng.
Tighnari:
Tôi không thể giao bệnh nhân cho loại người như vậy được.
Nhà Lữ Hành:
Hắn đã bỏ cuộc sao?
Tighnari:
Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nhưng không ngờ rằng hắn lại bỏ cuộc ngay như vậy. Nhưng mà, phản ứng của hắn lại khiến tôi rất để tâm...
Tighnari nhớ lại lời "Dottore" nói lúc đó.
Dottore:
...Hờ hờ.
Dottore:
Là vậy sao. Đương nhiên, ý kiến này hoàn toàn có lý.
Dottore:
...Tuổi tác còn trẻ, nhưng rất ngoan cố, thật khiến người ta thấy bất ngờ!
Tighnari:
...
Dottore:
Nếu là bình thường thì ta không chắc là sẽ bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng thật không may, hôm nay ta khá vội, Nữ Hoàng bệ hạ đang triệu tập bọn ta.
Dottore:
Và cũng may mắn thay, vẫn còn chút thời gian rảnh, đủ để ta xử lý tốt mọi thứ trước khi rời khỏi.
Dottore:
Như Giáo Viện đã nói, ngươi là một học giả có trách nhiệm và tài giỏi. Rất tiếc, ngươi vẫn chưa đủ thông minh.
Dottore:
Cũng chính vì thế, người như ngươi luôn không thể nhận thức được, trước sau gì con người cũng sẽ gánh tội cho thứ trong não mình, ai cũng không tránh khỏi.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Paimon:
Hmm, sao cứ cảm thấy hắn ta đang ám chỉ điều gì đó khiến cho người ta thấy bất an nhỉ...
Tighnari:
Đưa ra một câu hỏi, nhưng lại không quan tâm đến cách trả lời của tôi. Chắc là trong mắt hắn tôi chỉ là một cục đá biết nói chuyện.
Tighnari:
Cách nói chuyện của hắn không bộc lộ ác ý, nhưng có một sự khinh thường xuất phát từ xương máu, tôi có thể cảm nhận được là hắn luôn "cúi đầu" nhìn lấy người khác.
Dehya:
...
Nhà Lữ Hành:
Không thể tin là hắn thật sự phải rời khỏi Sumeru...
Dehya:
Thật khó tin. Nhưng nếu là thật thì sẽ có lợi cho chúng ta.
Tighnari:
Chắc là tôi đã không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào rồi. Nếu cần nói thì, tôi không hy vọng mọi người sẽ làm ra chuyện quá nguy hiểm. Biết nhiều hơn một chút thì khi làm bất kì điều gì cũng sẽ an toàn hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn anh đã chia sẻ, Tighnari.
Dehya:
Chúng tôi xin lỗi vì đã dè dặt với anh, cho dù là vậy nhưng anh vẫn giúp đỡ chúng tôi. Lòng tốt của anh, chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tighnari:
Không sao, tôi có nghĩa vụ phải làm điều này. Nếu buộc phải nói thì... nguồn gốc nguyên nhân của tất cả chuyện này có lẽ cũng liên quan đến tôi.
Tighnari nhớ lại chuyện xảy ra thuở ban đầu.
Tighnari:
Gần đây ân sư đã viết cho tôi rất nhiều lá thư, yêu cầu tôi đến Giáo Viện để hỗ trợ nghiên cứu.
Cyno:
Ông ta cũng không phải lần đầu tiên kêu anh đến Giáo Viện nhậm chức.
Tighnari:
Đúng là vậy, nhưng chuyện này có gì đó hơi lạ. Nét chữ và giọng điệu trong thư đều được bắt chước hết mức có thể, nhưng về mặt chi tiết thì không đúng lắm...
Tighnari:
Ân sư thường sẽ để lại một số chấm đen ở mặt sau lá thư, một chấm nghĩa là lá thư được viết lúc trời nắng, ba chấm thì sẽ là viết lúc trời mưa.
Tighnari:
Đây là thói quen nhiều năm nay của ân sư, nhưng những lá thư gần đây đều không có những ký hiệu này. Tôi nghĩ rằng... có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó.
Cyno:
Ừm. So với việc anh luôn sống trong Làng Gandharva, anh càng hy vọng tôi có thể đến Giáo Viện để điều tra vụ việc này, đúng chứ.
Tighnari:
Tôi muốn nhờ anh giúp tôi nghe ngóng thông tin, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn của chính mình. Nếu tình hình không ổn thì hãy rời khỏi đó ngay lập tức.
Cyno:
Được, nhưng chuyện này e là không đơn giản.
Cyno:
Gần đây Giáo Viện đang chuẩn bị một kế hoạch lớn nào đó, cụ thể thế nào thì tôi cũng chưa nắm rõ. Nói không chừng có liên quan đến ân sư của anh đấy.
Tighnari:
...
Cyno:
Giả sử phía lãnh đạo thật sự đang che giấu một bí mật nào đó, vậy một khi bắt đầu điều tra thì tôi sẽ rất khó để rút lui.
Cyno:
Nếu sự việc trở nên nguy cấp đến một mức độ nào đó, tôi sẽ rời khỏi Giáo Viện. Khi thấy tôi không ở trong Giáo Viện một thời gian dài thì đó chính là tín hiệu.
Tighnari:
Ừm, tạm thời cứ như vậy đã, tôi sẽ ở lại Làng Gandharva để tiếp viện.
Cyno:
Nếu thật sự phải đi đến bước này thì tôi hy vọng anh hãy đề cao cảnh giác, đề phòng bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu từ phía Giáo Viện.
Tighnari:
Thật không ngờ thân là Tổng Quản Mahamatra như anh mà lại nói ra những câu này.
Cyno:
Trung thành với Giáo Viện không có nghĩa là hiền giả nói gì thì nghe nấy, tôi biết rất rõ những gì mình đang làm.
Cyno:
Còn anh thì sao, thân là một học giả đã tốt nghiệp nhưng lại mang nghi ngờ sâu sắc đối với Giáo Viện đấy.
Tighnari:
Ân sư là con người chính trực, không cho phép những điều trái đạo đức xuất hiện, khi còn đi học tôi luôn lo lắng rằng thầy ấy sẽ đi vào lối mòn.
Tighnari:
Tuy là việc này đến hơi trễ... nhưng cũng xem như là tôi đã đoán đúng.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Dehya:
Thì ra là vậy... ngay từ đầu các anh đã phát hiện ra sự bất thường của Giáo Viện rồi sao.
Tighnari:
Đây rất có thể là màn mở đầu để Cyno tham gia vào sự việc này. Cho nên tôi cũng phải giữ lời hứa, giúp đỡ mọi người.
Tighnari:
Ngoài ra, sau này nếu gặp lại Cyno thì nhờ mọi người chuyển lời cho anh ta rằng: "Hãy tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy".
Tighnari:
Tôi đoán, bây giờ anh ta rất cần câu nói này.
Paimon:
Được, chúng tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Cyno.
Tighnari:
Ừm.
Dehya:
Việc tiếp theo là phải tìm cho ra tên học giả kia trước đã...
Dehya:
A đúng rồi, trước đó "Dottore" đã đi đường nào để rời khỏi Pardis Dhyai vậy?
Tighnari:
Bên kia.
Dehya:
Được, cảm ơn anh, vậy chúng tôi đi trước đây.
Nhà Lữ Hành:
Gặp lại sau.
Rời khỏi Pardis Dhyai rồi nói chuyện với Dehya
Dehya:
Theo như Tighnari nói thì "Dottore" sắp phải rời đi, tôi muốn xác nhận chuyện này.
Dehya:
Còn câu "xử lý tốt mọi thứ" của hắn ta là đang ám chỉ điều gì? Người như vậy đúng là phải luôn để tâm đến.
Dehya:
Để chắc ăn hơn, chúng ta bắt đầu đuổi theo từ đây thôi.
Paimon:
Nhưng mà... không biết hắn ta đã đi đâu, chúng ta phải đuổi theo bằng cách nào đây?
Dehya:
Lính đánh thuê có cách riêng của mình, để tôi tìm manh mối dọc đường cho, hãy đi theo tôi.
Đi theo Dehya để truy tìm Dottore
Dehya:
Hừm, cho dù Quan Chấp Hành có cẩn thận thế nào thì vẫn sẽ để lại dấu vết thôi.
Dehya:
Hay là, hắn ta thậm chí không thèm che giấu tung tích của mình sao? Đó cũng là một phần trong tính cách ngạo mạn của hắn ta...
Dehya:
Ừm, phương hướng chính xác.
Dehya:
Dấu vết vẫn còn mới, nhưng người thì không còn ở gần đây, xem ra những người này đi rất vội vàng.
Dehya:
Khá giống với suy nghĩ của tôi...
Nói chuyện với Dehya
Dehya:
Tôi đã cơ bản hiểu được phương hướng hành động của "Dottore" rồi.
Dehya:
Từ đây đi về phía nam là Cảng Ormos, có vẻ như họ định đến đó.
Paimon:
Tới cảng... họ sẽ đi thuyền sao?
Dehya:
Đúng vậy, tiếp theo chúng ta cũng nên đến Cảng Ormos thôi.
Đến Cảng Ormos
Paimon:
Nhìn xem, bên kia có lính Fatui!
Paimon:
May mà có kỹ năng theo dõi của Dehya, chúng ta đã tìm đúng hướng rồi.
Dehya:
Suỵt. Đừng để bị họ phát hiện.
Dehya:
Bến cảng có không ít Fatui...
Paimon:
Đến phía trước xem thử đi!
Theo dõi Binh Sĩ Fatui
Sĩ Quan Fatui:
Ôi, buổi lễ tiễn biệt như vậy mới xứng với Quan Chấp Hành Snezhnaya của chúng ta chứ.
Binh Sĩ Fatui:
Đại nhân sắp đi rồi. Ôi, tôi chỉ gặp được đại nhân vài lần thôi...
Sĩ Quan Fatui:
Tôi đã từng làm việc ở Snezhnaya, lúc đó cách nói chuyện của đại nhân "Dottore" khác với bây giờ, có lẽ là thói quen ăn nói ở Sumeru đã làm thay đổi ngài ấy sao.
Sĩ Quan Fatui:
Đi xa là vậy, chờ đại nhân quay về Snezhnaya, nói không chừng cũng sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống ở đó.
Binh Sĩ Fatui:
Ơ? Anh có nhầm không?
Sĩ Quan Fatui:
Không đâu, trí nhớ của tôi rất tốt! Cả thần sắc và giọng nói đều rất khác.
Sĩ Quan Fatui:
Cũng không biết tại sao nữa, trông ngài ấy... có vẻ như rất... rạng rỡ chăng?
Binh Sĩ Fatui:
Chắc là ảo giác thôi... đi công tác thì làm sao mà có chuyện rạng rỡ được.
Ẩn nấp trong Nhà Trọ Wikala
Dehya:
"Dottore" đang ở trên chiếc thuyền kia.
Dehya:
Hừ, có vẻ như hắn ta phải rời khỏi Sumeru thật rồi.
Dehya:
Đến gần hơn nữa, tìm một nơi khuất tầm nhìn để quan sát hắn ta đi.
Nói chuyện với Dehya
Dehya:
Chỗ này khá tốt. Có thể nhìn rõ tình hình trên thuyền, rất thích hợp để ẩn nấp.
Nhà Lữ Hành:
("Dottore"... chuyện hắn ta muốn rời khỏi Sumeru dường như không phải là lời đồn... Sự việc này liệu có thực sự đơn giản như vậy không?)
Nhà Lữ Hành:
Có khi nào đây là một âm mưu chăng...
Dehya:
...!
Paimon:
Ối!
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Hắn... hắn nhìn thấy chúng ta rồi...
Nhà Lữ Hành:
...!!
"Dottore" vẫy tay với bạn.
Dehya:
Hắn đang chào chúng ta sao?
Dottore:
Phải nói lời tạm biệt rồi.
Dehya:
Đợi đã, trên thuyền chỉ có mình hắn sao?
Paimon:
Ủa? Không có ai đi cùng sao?
Dehya:
...Đám lính bên bến cảng vừa rồi đi đâu hết rồi?
Paimon:
Vài phút trước vẫn còn ở đây, bây giờ giống như bốc hơi hết vậy...
Dehya:
Không lẽ chúng ta bị bao vây rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Không đúng, xung quanh chúng ta không có ai cả.
Dehya:
Không lẽ...
Dottore:
"May mắn thay, vẫn còn chút thời gian rảnh, đủ để ta xử lý tốt mọi thứ trước khi rời khỏi."
Con thuyền chở "Dottore" chầm chậm rời khỏi bến cảng...
Dehya:
Tiêu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tiêu rồi.
Dehya:
Vấn đề rất có thể là nằm ở Haypasia, về Pardis Dhyai xem thử thôi!
Paimon:
Hả? Nghĩa là sao?
Dehya:
Cô ấy e là đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy. Nếu tôi là Fatui, tôi cũng sẽ tìm cách để đưa cô ấy đi. Nếu không được thì...
Paimon:
Hả! Họ muốn giết người diệt khẩu sao?
Dehya:
Đi mau thôi!
Mau chóng quay về Pardis Dhyai
Tighnari:
Pardis Dhyai không phải là nơi Fatui các người muốn làm gì thì làm.
Sĩ Quan Fatui:
Ta nghĩ là ta đã nói rất rõ ràng rồi chứ, cấp trên đã phê duyệt cho ta đến Pardis Dhyai tìm kiếm và sử dụng các loại thảo dược cần thiết cho việc nghiên cứu.
Tighnari:
Fatui không phải lần đầu đặt chân đến Sumeru, hôm nay mới đến Pardis Dhyai để lấy thảo dược, cái cớ này hơi bị giả tạo đấy!
Sĩ Quan Fatui:
Ngay cả những hiền giả lớn đều chưa hẳn có tư cách hỏi han việc nghiên cứu của Fatui, nói chi là một học giả nhỏ nhoi như ngươi?
Sĩ Quan Fatui:
Ta chỉ có nghĩa vụ nói đến đây thôi, ngươi tốt nhất là không nên tự chuốc khổ vào thân.
Tighnari:
Xem ra, các người không có ý định xem xét ý kiến của tôi rồi.
Tighnari:
Bất kể các người có thừa nhận hay không thì việc Fatui chọn thời điểm này đến Pardis Dhyai chắc chắn không phải là tìm kiếm thảo dược.
Sĩ Quan Fatui:
Cho phép ta nói thẳng, ngươi suy đoán hành động của ta như vậy, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết đấy.
Tighnari:
Vậy thì chỉ có thể trách việc Quan Chấp Hành của các người không biết cách che giấu thôi.
Tighnari:
Tôi ở Pardis Dhyai, lấy thân phận là học giả, nhưng không có nghĩa là mất đi danh hiệu đội trưởng kiểm lâm.
Tighnari:
Bảo vệ các học giả có đóng góp cho Sumeru khỏi bị quấy nhiễu, đây là trách nhiệm của một đội trưởng kiểm lâm.
Sĩ Quan Fatui:
Cuộc đàm phán thất bại rồi, đúng chứ?
Tighnari:
Hôm nay cũng sẽ không có ai đến quầy rầy cô đâu, Haypasia.
Nói chuyện với Tighnari
Tighnari:
Tiếp tục thế này sẽ không ổn mất... Nhà Lữ Hành, Paimon, nhờ hai người đến chỗ Haypasia để đề phòng họ đánh lén nhé.
Paimon:
Hiểu rồi!
Paimon:
Haypasia vẫn còn ở đây, chắc là chưa có ai đến.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Không bị đánh lén là chuyện tốt, nhưng Haypasia không hề nhúc nhích...?)
Nhà Lữ Hành:
(Phù, cũng may, chỉ là đang ngủ.)
Paimon:
Sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì khác thường, cô ấy ngủ rất ngon.
Paimon:
Ừm, không có gì thì tốt...
???:
Cho nên, các ngươi cảm thấy sự việc này đã kết thúc rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh này là...?)
Nhà Lữ Hành:
"Scaramouche"?!
Paimon:
Cái gì?! "Scaramouche" đến rồi sao?!
"Scaramouche" như ảo ảnh xuất hiện trước mặt bạn.
???:
Hahaha, vẻ mặt hoảng hốt của ngươi thật đáng hoài niệm. Mỗi lần gặp ngươi dường như đều trưng ra vẻ mặt như vậy đấy.
Paimon:
Ối, "Scaramouche" đang ở đâu?
Nhà Lữ Hành:
(Paimon không nhìn thấy hắn? Đây là... linh hồn? Hồn ma? Không đúng...)
Nhà Lữ Hành:
(Không lẽ là do lúc nãy mình đã chạm vào Haypasia sao. "Scaramouche" tồn tại trong ý thức của cô ấy?)
"Scaramouche":
Âm thanh từ trong tim ngươi, ta đã nghe thấy rất rõ ràng.
"Scaramouche":
Không lẽ ngươi quên rồi sao. Khi lần đầu tiên ngươi đến Pardis Dhyai, tiếp xúc với Haypasia, ta đã "nhìn thấy" ngươi.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi đã làm gì Haypasia?
"Scaramouche":
Ta không cần phải làm bất kỳ điều gì. Ý thức của Haypasia có thể liên kết với ta, là vinh dự của cô ta.
Paimon:
Này, bạn đang nói chuyện với ai vậy? Chắc không phải... không phải là "Scaramouche" chứ! Hic hic, chắc không phải đâu ha...
"Scaramouche":
Ngươi chắc chắn đang rất tò mò. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lần này là vì cảm nhận được sự tiếp xúc của ngươi nên ta mới chủ động lựa chọn đi vào ý thức của Haypasia đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao?
"Scaramouche":
Ta đến để nhìn xem ngươi đang làm chuyện vô ích gì.
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành, bạn, bạn...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, khoan nói chuyện đã.
"Scaramouche":
Ta gần như đã hoàn thành việc "Thần Hóa", phần còn lại chỉ là dọn dẹp thôi.
"Scaramouche":
Hiểu chứ? Cho dù các ngươi có giải cứu được Tiểu Vương Kusanali đi nữa, cho dù với tư cách là "thần linh", sức mạnh giữa ta với các ngươi cũng có sự khác biệt rất lớn.
"Scaramouche":
Ép một vị thần như con nít đối đầu với ta, không phải là chuyện nên làm.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra, hành động của Giáo Viện nhanh hơn chúng ta nghĩ...)
"Scaramouche":
Đám học giả tôn sùng Thần Trí Tuệ, cho nên mới vừa kính nể vừa thực hiện kế hoạch tạo thần.
"Scaramouche":
Đồng thời cũng cho thấy là con người vừa sùng bái thần linh lại vừa báng bổ họ, thật là nực cười.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu như ngươi có thể nghe thấy âm thanh trong lòng ta, vậy ta có chuyện muốn hỏi ngươi.)
"Scaramouche":
Cứ nói.
Nhà Lữ Hành:
(Thái độ của ngươi đang là tốt nhất trong những lần gặp mặt, là do ta bị ảo giác sao?)
"Scaramouche":
Vậy sao? Tâm trạng của ta đang rất tốt, nên mới nói chuyện với ngươi như vậy.
Nhà Lữ Hành:
(...Nhưng mà, như vậy liệu có thực sự tốt không?)
"Scaramouche":
Ngươi đang nói về điều gì?
Nhà Lữ Hành:
(Giáo Viện chuẩn bị đưa "Hũ Tri Thức Thần" vào ý thức của ngươi... điều này rất mạo hiểm.)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu suy đoán của Giáo Viện là đúng thì ngươi sẽ có được trí tuệ của thần...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng ngươi cũng sẽ không còn là chính mình nữa, ngươi sẽ trở thành "Đại Vương Rukkhadevata" mới trong mắt Giáo Viện.)
Nhà Lữ Hành:
(Ngay cả khi ngươi đánh mất chính mình, ngươi vẫn muốn trở thành thần sao?)
"Scaramouche":
Hừ, chỉ nghe câu này thôi thì trông ngươi giống như một người bạn đang quan tâm đến ta vậy.
"Scaramouche":
Nhưng ngươi đã nhầm. Ta và ngươi, và tất cả các ngươi, đều khác nhau.
"Scaramouche":
Ta sinh ra để trở thành "Thần". Cuộc sống của ta từ trước đến nay là một "quá trình" vô nghĩa.
"Scaramouche":
Giống như một tờ giấy... bản thân nó sẽ không có ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất sẽ là... nội dung trên tờ giấy đó.
"Scaramouche":
Những gì "ta" để lại chỉ là những ký ức đau buồn và những cảm xúc nhàm chán của con người. Thật hoang đường, lẽ ra chuyện này đã phải kết thúc từ lâu rồi mới phải.
"Scaramouche":
Ngược lại, những người đang vùng vẫy như các ngươi, ta cảm thấy thú vị hơn đấy. Thế giới này sẽ có ý nghĩa gì để chiến đấu vì nó đây?
Nhà Lữ Hành:
...Ngươi sẽ không hiểu đâu.
"Scaramouche":
Ý thức của ta và ngươi đang được kết nối, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, và đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được sự cứng rắn trong trái tim đó.
"Scaramouche":
Xét thấy cuộc trò chuyện hôm nay cũng vui, nên ta khuyên ngươi nên bỏ qua cảm xúc bảo vệ mọi thứ của mình đi. Ngươi không biết gì về sự thật cả.
"Scaramouche":
Điều này là vì mọi người, và cũng vì cả ngươi... Con người, phải vô tri thì mới hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
(...Nếu ngươi có suy nghĩ như vậy, vậy tại sao vẫn giữ mối liên kết ý thức với Haypasia? Với khả năng hiện tại, ngươi có thể cắt đứt mối liên hệ này mà.)
"Scaramouche":
Đúng thế, ta khá quý trọng cô ta. Đổi lại là ngươi thì chắc cũng sẽ như thế.
"Scaramouche":
Cô ta nhìn vào ý thức thần linh của ta, và cũng nhìn thấy quá khứ của ta, có đủ tư cách để được gọi là tín đồ đầu tiên.
"Scaramouche":
Thần linh cần tín đồ, vì vậy Haypasia rất vinh dự khi được ta lựa chọn. Sự xuất hiện của cô ta có nghĩa là ta đang thực sự hướng tới uy quyền của thần, sự kính ngưỡng của cô ta sẽ làm nên vinh quang của ta.
Nhà Lữ Hành:
(...Là vậy sao?)
"Scaramouche":
Ngươi luôn nghi ngờ những gì ta nói sao? Không sao, ngươi sẽ sớm biết ta đang nói về quyền uy nào thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu ngươi thực sự coi trọng vị tín đồ này, thế thì càng nên bảo vệ cô ấy nhiều hơn, đừng để cô ấy bị thương mới phải.)
"Scaramouche":
Ai lại muốn làm hại cô gái ngoan đạo này chứ?
Nhà Lữ Hành:
("Dottore" dường như không có ý định giữ cô ấy ở lại Sumeru để điều trị, ngươi nghĩ điều đó có hợp lý không?)
"Scaramouche":
Dottore sẽ ra tay với người ca tụng đầu tiên của ta sao?
Nhà Lữ Hành:
(...Ngươi không giận sao?)
"Scaramouche":
Hờ hờ...
"Scaramouche":
...Hahaha, thật thú vị, không ai nói cho ngươi biết sao? Ngươi không giỏi trò ly gián này đâu.
"Scaramouche":
Dottore vốn không biết trời cao đất dày, là con người mà lại muốn can thiệp vào chuyện của thần sao.
"Scaramouche":
Chỉ với vài câu đó mà muốn dùng sức mạnh của ta để loại trừ "Dottore", ngươi hơi ngây thơ đấy. Nhưng ta sẵn sàng tặng ngươi một món quà, giống như Haypasia vậy...
"Scaramouche":
Ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta, cũng là do sự ban ơn. Ngươi có thể được thưởng với tư cách là người lắng nghe của ta.
Nhà Lữ Hành:
(Biểu cảm của ngươi... ngươi định làm gì?)
"Scaramouche":
Điều tốt và điều xấu đều có thể được gọi là quà tặng, đây chính là sự ngang ngược của thần.
Sấm chớp xé toang bầu trời, giáng xuống nơi gần các bạn...
Paimon:
Ối! Sét đánh sao?!
Nhà Lữ Hành:
Sấm sét? Lẽ nào "Scaramouche" định...
Paimon:
Người ban nãy là "Scaramouche" sao? Hắn ta có thể nói chuyện với bạn lâu như vậy sao?
Sấm chớp xé toang bầu trời, giáng xuống nơi gần các bạn...
Paimon:
Ối! Sấm sét đang giáng xuống đâu thế!
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ "Scaramouche" đang dùng Gnosis để thay đổi thời tiết sao...
Paimon:
Vậy những người ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mất! Chúng ta ra ngoài xem sao, Tighnari và Dehya vẫn còn đang chiến đấu ở đó!
Xác nhận tình trạng của Tighnari và Dehya
Paimon:
Fatui... hình như đã rút lui rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tighnari và Dehya đang ở bên kia!
Paimon:
Này, anh bị sao vậy?!
Dehya:
Anh ta bị thương rồi.
Tighnari:
Tôi không sao...!
Dehya:
Đừng động đậy, anh cần nghỉ ngơi. Tôi đã thấy qua vết thương do sét đánh này trong Eremite rồi, cho nên cần phải tịnh dưỡng.
Paimon:
Bị sét đánh trúng sao?!
Dehya:
Đúng lúc khi không thể cầm cự được nữa thì thời tiết đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Sấm sét tấn công mọi người, không phân biệt địch ta.
Dehya:
Cũng may chỉ có hai người chúng tôi nên né tránh cũng dễ dàng. Fatui đông người nên bị sét đánh cho tan tác... tội thật.
Tighnari:
Sau đó thì họ đã rút lui...
Tighnari:
Không sao.
Tighnari:
So với tôi thì biểu cảm của cậu... hơi khó coi đấy. Haypasia sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời không sao, nhưng tôi muốn nói với anh cái này.
Tighnari:
Ối...!
Dehya:
Này! Không phải đã nói là không được cử động rồi sao!
Tighnari:
Để đề phòng! Khụ... chúng ta... đi qua chỗ Haypasia để nói chuyện đi.
Đến nơi ở của Haypasia
Tighnari:
...
Tighnari:
May quá, cô ấy không sao.
Paimon:
Anh nên quan tâm bản thân mình thì hơn!
Tighnari:
Tình hình của tôi... tôi tự biết. Ừm... không phải vấn đề to tát gì cả.
Paimon:
Nói chuyện với những người có kiến thức về y học đúng là mệt mỏi mà...
Dehya:
Tôi hiểu, kiểu người này dễ phô trương lắm.
Tighnari:
...Phù!
Paimon:
Sao đột nhiên ngồi xuống rồi!
Tighnari:
Để tôi nghỉ ngơi một lát... Nhà Lữ Hành, cậu có thể nói rồi.
Kể lại chuyện gặp "Dottore" ở bến cảng, tình hình Haypasia và việc kết nối ý thức với "Scaramouche" cho mọi người...
Paimon:
Đây là nội dung của cuộc nói chuyện sao... hắn ta sao lại có suy nghĩ này chứ...
Tighnari:
Kế hoạch tạo thần của... Giáo Viện... thật không thể tin được.
Dehya:
Tôi cũng không biết phải đánh giá như thế nào nữa... Chí hướng cao xa chăng? Nói như vậy đúng không? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi tên này nữa.
Dehya:
Đối với tôi thì mỗi ngày vui vẻ, có rượu có món ăn ngon, làm việc một lúc khi cần thiết, có giấc ngủ ngon vào ban đêm, vậy là đủ rồi.
Dehya:
Haha, chắc tôi là người không có ước mơ nhất trong số những người ra vào Pardis Dhyai nhỉ.
Tighnari:
Đừng nói vậy, tôi vẫn chưa cảm ơn cô về chuyện vừa rồi nữa.
Dehya:
Không cần khách sáo, tiện tay thôi ấy mà.
Dehya:
Kể ra thì sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy đã chứng minh được một điều rằng "Dottore" đích thực có việc, nên đã vội rời khỏi Sumeru.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, nhưng tôi có một nghi vấn.
Dehya:
Chẳng lẽ Fatui vì muốn giữ bí mật của "Scaramouche" mà diệt khẩu cô ấy sao?
Paimon:
Vừa nãy nói là "Scaramouche" bảo Haypasia đã nhìn thấy quá khứ của hắn... Vậy quá khứ của hắn ta như thế nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ vẫn chưa rõ.
Dehya:
Cậu có thấy "Scaramouche" cũng không hài lòng với hành vi của "Dottore" không, hắn ta không nghĩ "Dottore" xứng tầm với mình.
Paimon:
Vậy nếu "Dottore" xuất hiện, liệu "Scaramouche" có dùng sét đánh hắn ta không?
Dehya:
Theo mô tả của Nhà Lữ Hành thì đúng là như vậy. "Dottore" rời khỏi Sumeru, đối với chúng ta, và với cả hắn ta đều là một điều tốt.
Dehya:
Nói cách khác, phần công việc này đã hoàn thành, và "Dottore" sẽ không can thiệp vào việc tiếp theo.
Paimon:
Cũng xem như là đã làm được một chuyện lớn đấy!
Tighnari:
Hừm! Tôi cũng mừng cho cậu.
Dehya:
Tighnari, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh nghỉ ngơi ở đây đi nhé.
Nhà Lữ Hành:
Hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Tighnari:
Haha... được rồi.
Dehya:
Được rồi, chuyện của Pardis Dhyai đã xong. Sắp đến giờ rồi, Nhà Lữ Hành, chúng ta đến Đại Khu Bazaar đi.
Dehya:
Tiếp theo phải hành động cẩn trọng rồi, chuẩn bị xong thì đến đó nhé.
Đến Đại Khu Bazaar
Alhaitham:
Ừm, đã đến đông đủ rồi.
Dehya:
Sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?
Alhaitham:
Lần lượt báo cáo vậy. Tôi bắt đầu trước.
Alhaitham:
Việc chỉnh sửa Trạm Cuối Akasha đã hoàn thành, các đạo cụ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Dehya:
Vậy phần tiếp theo để tôi. Tôi và Nhà Lữ Hành đã đến Pardis Dhyai, tình hình có hơi phức tạp. Đã tìm được Tighnari rồi, nhưng không may là anh ấy đã bị thương trong trận chiến.
Cyno:
...Là ai làm vậy?
Dehya:
À ừm... Vấn đề hơi... Nhà Lữ Hành, cậu nghĩ tôi nên trả lời là Fatui hay "Scaramouche" đây?
Nhà Lữ Hành:
"Scaramouche" vậy.
Cyno:
...
Dehya:
Hơi trắc trở, nhưng chúng tôi đã xác định là "Dottore" đã lên tàu rời khỏi Sumeru, hắn ta nói có việc quan trọng, phải quay về Snezhnaya ngay.
Dehya:
Vì vậy, mục tiêu loại trừ "Dottore" đã hoàn thành. Tighnari cũng đang tịnh dưỡng.
Alhaitham:
Ừm.
Paimon:
Tighnari nhờ chúng tôi gửi gắm Cyno một lời! Anh ta nói, "hãy tin những gì mình nhìn thấy và nghe thấy".
Cyno:
...Được, tôi sẽ ghi nhớ.
Cyno:
Mọi thứ ở đây cũng đã diễn ra tốt đẹp. Thành viên Eremite chắc cũng đã đến nơi rồi.
Cyno:
Để không rút dây động rừng, họ sẽ tạm thời ở lại đây.
Dehya:
Anh có thể đưa nhiều người Eremite vào Thành Sumeru như vậy sao?
Cyno:
Cũng nhờ nhóm của Rahman gan dạ, ngoài ra còn có kế hoạch liều lĩnh nữa.
Alhaitham:
Có vẻ như phương pháp này có hiệu quả, đúng là đáng mừng.
Alhaitham:
Ừm... Nói xong rồi đúng không? Giải tán thôi.
Dehya:
Ơ chờ chút, vậy là giải tán rồi sao?
Alhaitham:
Chứ sao?
Dehya:
Lúc này có phải nên nói những câu khích lệ tinh thần một chút không?
Alhaitham:
Nếu là hỏi ý kiến cá nhân của tôi thì tôi sẽ chọn đi về nhà.
Cyno:
...
Dehya:
Alhaitham, anh thật là... haiz.
Alhaitham:
Ừm, nếu mọi người hy vọng sẽ có người nói vài câu thì tôi sẽ nói, tôi chỉ là người phụ trách lập kế hoạch, tôi không muốn làm người lãnh đạo.
Alhaitham:
Mọi người phải mời người phù hợp hơn để làm việc này.
Dehya:
Không phải các học giả của Giáo Viện đều rất giỏi ăn nói sao?
Alhaitham:
Để tôi nhắc nhở cô, chức vụ của tôi là Quan Thư Ký.
Dehya:
Tôi biết mà, vậy thì sao?
Alhaitham:
Có nghĩa là tôi phụ trách ghi chép tại cuộc họp, thông thường sẽ không phát biểu.
Dehya:
...Haiz, được rồi.
Dehya:
Cyno có vẻ như không phải là kiểu người thích nói chuyện, vậy thì hãy để "chủ thuê" của tôi làm điều đó.
Cyno:
Chủ thuê?
Dehya:
Đó là Nhà Lữ Hành, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ thuê mướn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, thù lao là một nụ cười.
Dehya:
Haha, đúng vậy. Vì vậy chủ thuê hãy vì tôi mà nói vài câu đi nhé.
Paimon:
Ừm! Hãy nói điều gì đó làm phấn chấn tinh thần của mọi người đi nào!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi suy nghĩ...
???:
Ơ? Mọi người ở đây làm gì vậy?
Paimon:
Ồ, là Nilou!
Nilou:
Xin chào mọi người! Tôi không làm phiền các bạn chứ?
Dehya:
Không hề, chúng tôi còn định đi tìm cô đấy.
Nilou:
Hì hì, nhìn vẻ mặt của các bạn nghiêm túc như vậy, là đang thảo luận chuyện quan trọng gì đó đúng không?
Nilou:
Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những biểu hiện khác lạ... Có vẻ như các bạn sẽ cùng nhau làm điều xấu. Hì hì, thú vị thật.
Alhaitham:
Đến thật đúng lúc, tiểu thư Nilou, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
Nilou:
Hả? Tham gia?
Nilou:
Là... mời tôi cùng thảo luận chuyện quan trọng sao?
Alhaitham:
Đúng, rất quan trọng đấy.
Alhaitham:
Tiểu thư Nilou, gần đây lịch trình của cô có trống ngày nào không?
Nilou:
Ối? Anh mời tôi thật sao?
Alhaitham nói kế hoạch về Ngày Jnagarbha cho Nilou nghe...
Sau khi nghe những lời này, Nilou rất sửng sốt, nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên này chuyển thành mong đợi và phấn khích.
Nilou:
Tôi... tôi không thể tin vào tai mình nữa! Các bạn là những người Sumeru táo bạo và thú vị nhất mà tôi từng gặp đó...
Paimon:
Khụ khụ!
Nilou:
À vâng, còn có Nhà Lữ Hành và Paimon tuy không phải là người Sumeru, nhưng cũng tài giỏi như nhau!
Paimon:
Hihi, vậy thì còn được.
Nilou:
Tôi... phải thừa nhận rằng, tôi có một chút sợ hãi.
Nilou:
Nhưng vì Tiểu Vương Kusanali, tôi sẽ sẵn sàng thử. Nếu năng lực của tôi có thể giúp được thì càng tốt.
Cyno:
Hãy tin tưởng bản thân.
Nilou:
...Ừm! Ngày mai tôi sẽ nhờ người ở Đại Khu Bazaar giúp đỡ!
Dehya:
Nhớ đừng lỡ miệng nói ra hết nhé!
Nilou:
Được!
Alhaitham:
Công việc chuẩn bị đã kết thúc, có thể giải tán được rồi chứ.
Nhà Lữ Hành:
Vâng, ngày mai chính là ngày đi giải cứu "thần" rồi đấy.
Dehya:
Suy nghĩ ra phải nói gì rồi chứ, chủ thuê?
Paimon:
Đúng vậy, kế hoạch rất tuyệt, và chúng ta cũng rất lợi hại!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, vậy nên...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người ngủ ngon đi nhé!
Dehya:
Haha!
Cyno:
...Đúng vậy, nghỉ ngơi vào đêm trước khi thực hiện việc quan trọng sẽ quyết định thành bại.
Alhaitham:
...Thật may là dạo này chỉ có một mình tôi ở nhà, rất yên tĩnh.
Dehya:
Hả?
Alhaitham:
Không có gì.
Paimon:
Vậy chúng ta về ngủ thôi, mai dậy sớm nhé!
Nilou:
Được, vậy bây giờ phải nói trước cho buổi tối sao? Chúc mọi người... ngủ ngon?
Paimon:
Tôi thấy ổn mà, ngủ ngon nhé.

Mời Uống Ly Rượu Mừng Chiến Thắng
Chiến dịch giải cứu Tiểu Vương Kusanali đã hoàn thành, tuy sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt ngoài tưởng tượng, nhưng thêm lần nữa được nhìn thấy mặt trời sau cơn bão, tâm trạng đã cảm thấy bình yên hơn...
Nói chuyện với Collei
Collei:
Chào buổi sáng! Nhà Lữ Hành đã tỉnh chưa?
Paimon:
Đã tỉnh rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chào buổi sáng, Collei.
Collei:
Tôi đã chuẩn bị bữa sáng hôm nay đấy, hãy ăn thử nhé! Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của các bạn.
Paimon:
Hì hì, may nhờ có Collei nên chúng tôi mới được ăn món ngon đó!
Collei:
Ừm, sau khi khỏi bệnh, tinh thần của tôi rất tốt, mỗi ngày đều có thể chuẩn bị bốn năm bữa ăn đó.
Paimon:
Tôi tin tưởng tay nghề của Collei mà!
Cùng thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành với Collei....
Collei:
À Nhà Lữ Hành, đêm qua khi bạn ngủ thì có người gửi thư cho bạn.
Nhà Lữ Hành:
Paimon không có nhận giùm sao?
Paimon:
Tôi muốn chờ bạn thức dậy xem cùng nên chưa mở ra. Bây giờ vừa đúng lúc này!
Paimon:
Ồ... Là Nilou gửi đấy.
Paimon:
"Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Đại Khu Bazaar để ăn mừng việc Cyno được khôi phục chức Tổng Quản Mahamatra!"
Paimon:
"Thân là anh hùng như các bạn phải đến tham dự đấy, tôi sẽ chờ." Phía sau có ghi rõ ngày dự tiệc... là hai ngày sau.
Collei:
Vâng, tôi cũng nghe nói các bạn đã trở thành anh hùng, thật lợi hại quá!
Collei:
Chúng tôi đều biết rõ khả năng của bạn mà, không cần khiêm tốn đâu.
Paimon:
Vậy chúng ta đến Đại Khu Bazaar xem thử nào!
Collei:
Ừm, trước khi đi nhớ báo với thầy Tighnari một tiếng nhé.
Nói chuyện với Tighnari
Paimon:
Tighnari!
Tighnari:
Chào buổi sáng, hôm nay cảm thấy thế nào?
Paimon:
Chúng tôi đỡ nhiều rồi, còn anh thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Vết thương hồi phục thế nào rồi?
Tighnari:
Không có vấn đề gì, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Paimon:
Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, có phải là đang bận làm việc không?
Tighnari:
Tôi vẫn ổn, không bận lắm.
Tighnari:
Bệnh nhân Eleazar đã bình phục, Haypasia cũng đã bình phục, bây giờ tôi chỉ cần xử lý công việc của một đội trưởng kiểm lâm thôi.
Paimon:
Quả nhiên, Cây Thế Giới đã tốt lên, mọi thứ cũng đều tốt lên!
Tighnari:
Ừm. Nhưng mà... cũng còn có vài di chứng.
Tighnari:
Chẳng hạn như Tử Vực, tuy sẽ không tăng thêm nữa, nhưng cái đã có cũng không thể tự nhiên mà biến mất. Nên vẫn còn phải dựa vào kiểm lâm chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vất vả rồi.
Paimon:
Đúng rồi, chúng tôi cũng có tin tốt đây, Cyno sắp phục chức rồi!
Tighnari:
Haha, không thể xem đó là tin mới được, tôi đã nghe anh ta nói rồi.
Paimon:
Ủa? Anh ta đến đây mà sao không gọi chúng tôi...
Tighnari:
Anh ta chỉ đến thăm một lần, sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi nên chỉ tìm tôi hỏi vài câu rồi đi.
Paimon:
Vậy chắc anh biết chuyện họ sắp tổ chức tiệc mừng công đúng không!
Tighnari:
Tiệc mừng công sao? Chưa nghe nói qua.
Paimon:
Ủa... Trong thư chẳng phải Nilou đã nói là sắp tổ chức tiệc mừng cho Cyno sao? Cyno không nói cho anh nghe à?
Tighnari:
Có lẽ... bản thân Cyno cũng không biết chuyện này.
Paimon:
Ừm... Nhưng mà, Cyno không giống như người sẽ đi dự tiệc nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Do nhóm của Nilou tổ chức bất ngờ mà.
Paimon:
Tighnari và Collei đều là bạn của Cyno, hay là cùng chúng tôi tham gia tiệc mừng công nhé!
Tighnari:
Collei mấy ngày nay đang xử lý việc vặt vốn do tôi phụ trách, với tình hình này thì chắc cô ấy cũng không có thời gian để đi được đâu... Tôi thì lại càng không thể đi được.
Tighnari:
Trong rừng dạo này có vài "nhân vật lớn" xuất hiện.
Paimon:
Nhân vật lớn?
Tighnari:
Nói đúng ra là nhân vật lớn tiền nhiệm. Những hiền giả đó dạo này đã tu luyện trong Rừng Avidya, còn người bị họ giam giữ đã được thả ra rồi.
Paimon:
Hả?!
Nhà Lữ Hành:
Thầy của Tighnari không sao chứ?
Tighnari:
Ừm. Sức khỏe ân sư hơi yếu, nhưng không bị thương, cũng không bị ngược đãi.
Tighnari:
Tiểu Vương Kusanali nhân hậu độ lượng, sẵn lòng tha cho nhóm người Azar thân mang trọng tội. Họ hổ thẹn vì suy nghĩ thiển cận của mình, quyết định sẽ vào Rừng Avidya để cảm ngộ trí tuệ trong suốt quãng đời còn lại.
Tighnari:
Được biết Tiểu Vương Kusanali đã đánh bại "Scaramouche" và cứu lấy Cây Thế Giới, họ kinh ngạc rồi vô cùng vui mừng, cảm thấy đã có được ánh sáng dẫn lối trên con đường khám phá trí tuệ của họ.
Tighnari:
Vì những chuyện này mà công việc của kiểm lâm cũng tăng lên theo...
Paimon:
Công việc này, thực sự quá vất vả...
Tighnari:
Cũng hết cách rồi...
Tighnari:
Lạc đề xa quá rồi, quay lại chuyện chính thôi. Tôi đoán là hai người định ra ngoài đúng không?
Paimon:
À phải, chúng tôi đến đây để xin phép đi ra ngoài. Chắc là... được chứ?
Tighnari:
Cũng bình phục nhiều rồi, đi đi. Nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé.
Paimon:
Tôi biết rồi!
Bạn vẫn còn chuyện muốn nói với Tighnari.
Tighnari:
Còn điều gì muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Haypasia vẫn khỏe chứ?
Tighnari:
Ừm, cảm ơn cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy. Cô ấy sau khi bình phục đã tiếp tục vào rừng tu hành rồi. Là một học giả, cô ấy chưa từng lười biếng qua.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tốt rồi.
Tighnari:
Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, tôi và Collei cũng không rảnh, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ chăm lo cho mình.
Tighnari:
Còn chuyện Cyno phục chức, lúc nãy tôi nghĩ, chắc anh ta không biết sẽ có bữa tiệc dành cho mình đâu.
Tighnari:
Cảm ơn đã nhắc tôi, tôi và Collei cũng sẽ tìm cơ hội chúc mừng Cyno. Lần này anh ta đã giúp tôi rất nhiều việc.
Tighnari:
Cả cậu nữa, cảm ơn cậu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo.
Tighnari:
Cậu cũng nên bảo trọng, cần giúp gì thì cứ đến đây tìm tôi.
Đến Đại Khu Bazaar
Sheikh Zubayr:
...Ừm, lúc đó bắt đầu tiệc chắc sẽ không vấn đề gì. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Nilou:
Anh Zubayr, ngoại trừ số lượng khách mời ra thì tôi đã kiểm đếm xong cả rồi!
Sheikh Zubayr:
Haiz, sao những vị khách này lại không trả lời chứ? Ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta rồi.
Hushang:
Được rồi, hoàn thành tốt công việc trước là được.
Nilou:
Haha, tôi cũng nghĩ vậy, sớm muộn gì cũng phải có tiệc mừng mà, đúng không?
Paimon:
Nilou...!
Nilou:
Nhà Lữ Hành, Paimon!
Paimon:
Chúng tôi nhận được thư của Nilou nên đến gặp cô đây!
Nilou:
Các bạn tốt quá, những người khác đều không trả lời tôi...
Paimon:
Ơ? Chỉ có chúng tôi đến thôi sao?
Nilou:
À, tôi đã nhờ người gửi thư cho mọi người, có thể họ đều đang bận việc riêng.
Sheikh Zubayr:
Sumeru đang trải qua giai đoạn chuyển biến cực kỳ quan trọng, dù bạn bè của cô đều là người có máu mặt, nhưng cũng không nên phớt lờ lời đề nghị của cô chứ.
Sheikh Zubayr:
Dù gì Nilou cũng là vũ công đứng đầu của Sumeru mà, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên rồi.
Sheikh Zubayr:
Haha, tôi rất vui khi có thể nói chuyện với một người có cái nhìn sâu sắc như vậy.
Paimon:
Nếu thưởng thức được điệu nhảy của Nilou là có khiếu thẩm mỹ, vậy thì hầu hết mọi người ở đây đều có khiếu thẩm mỹ cả!
Paimon:
Bởi vì tôi nghĩ mọi người đều sẽ thích một màn trình diễn đẹp mắt như vậy mà.
Hushang:
Ừm, tất cả chúng tôi cũng nghĩ như vậy đó.
Hushang:
Nilou là vũ công được ngưỡng mộ nhất đối với chúng tôi, những người thường xuyên đến Đại Khu Bazaar. Các bạn là người xứ khác, nên sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn!
Hushang:
Anh Zubayr, lần sau tìm cơ hội để bình chọn khán giả ưu tú nhất nhé? Tôi thấy hai người này rất có tiềm năng đấy!
Sheikh Zubayr:
Nói nhảm gì đấy, giá trị của khán giả không thể do chúng tôi quyết định được.
Sheikh Zubayr:
Nhưng đúng là... tặng quà cho người có mắt nhìn cũng không tệ... Nghe nói Fontaine có một thứ gọi là "máy ảnh", có thể ghi lại diện mạo của con người.
Hushang:
Ồ, tốt quá! Vậy chúng ta có thể tìm nó ở đâu?
Nilou:
Mọi người thật biết nói đùa. Hahaha, tôi rất vui khi có thể biểu diễn ở đây đó.
Paimon:
Đại Khu Bazaar thật náo nhiệt.
Nilou:
Đúng vậy, nên tôi rất thích ở đây.
Nilou:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi muốn nhờ các bạn xác nhận xem bức thư đã được gửi đi chưa.
Nilou:
Nếu chưa gửi đi thì hãy nói với mọi người là có một bữa tiệc ở đây nhé!
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, tôi sẽ đi xung quanh xem thử.
Paimon:
Sẵn tiện xem xem Sumeru gần đây như thế nào rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nilou biết mọi người ở đâu không?
Nilou:
À... Khi đang viết thư thì tôi nghe nói Dehya đang ở Cảng Ormos, anh Alhaitham thì ở trong Giáo Viện.
Nilou:
Anh Cyno thì tôi chỉ nghe nói anh ấy thỉnh thoảng xuất hiện ở Giáo Viện thôi...
Nilou:
Anh Rahman thì tôi không rõ lắm, tôi nghĩ chắc sẽ đi chung với Dehya chăng?
Nilou:
Còn tiểu thư Dunyarzad nữa, không biết cô ấy có ổn không... Tôi đã gửi thư đến nhà cô ấy rồi. Nếu bạn có thời gian thì hãy giúp tôi đi hỏi thăm tin tức của cô ấy nhé.
Paimon:
Tôi nhớ rồi. Được rồi, đi thôi!
Vào bên trong Giáo Viện để tìm Alhaitham
Paimon:
Ồ... không nhìn thấy Alhaitham ở đây, chúng ta đi hỏi người đi đường bên kia xem sao.
Paimon:
Anh có thấy Alhaitham ở đâu không?
Geoff:
Quan Thư Ký Alhaitham hình như đã đến Cung Điện Daena rồi, các bạn có thể đến đó tìm anh ấy.
Geoff:
Nhưng mà... các bạn là nhóm người thứ hai đến tìm anh ấy hôm nay đấy. Dạo này anh ấy thật sự rất bận.
Paimon:
Còn có ai nữa sao?
Geoff:
Là ngài Kaveh, người có mối quan hệ rất tệ với Quan Thư Ký, lúc nãy cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự, sau đó là hai bạn đây...
Geoff:
Chẳng lẽ cũng là đến dò hỏi tin tức của các hiền giả hay sao?!
Nhà Lữ Hành:
Không phải nhé.
Paimon:
Chúng tôi đến đây để làm chuyện quan trọng!
Geoff:
Thì ra là vậy. Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều quá rồi, cứ tưởng mọi người cũng quan tâm đến tin đồn của các hiền giả như tôi chứ...
Vào Cung Điện Daena tìm Alhaitham
Paimon:
Alhaitham ở chỗ này đúng không?
Paimon:
À, có vẻ như ở đằng kia! Nhưng hình như đang không có thời gian để trò chuyện với chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy đang nói chuyện với người khác.
???:
Đừng có lo đọc quyển sách vớ vẩn này nữa, hãy nói cho tôi biết trong Giáo Viện đã xảy ra chuyện gì đi?
Alhaitham:
Sách vớ vẩn là sao, đây là quyển sách rất hiếm ở Sumeru đấy.
???:
Thôi đi, đó chỉ là thứ mà anh lấy được từ quyền hạn của mình thôi, mặc kệ nó đi. Tôi vừa trở về là đã nghe nói hiền giả mất tích rồi!
Alhaitham:
Ồ? Anh ngạc nhiên lắm sao, có vẻ như anh đã biết được câu chuyện bên trong rồi nhỉ.
???:
Nếu biết thì tôi đi hỏi anh làm gì? Anh là Quan Thư Ký chứ có phải tôi đâu, hãy nói tôi biết tất cả những chuyện anh biết đi!
Alhaitham:
Tôi suýt chút nữa phải làm hiền giả rồi.
???:
Hả?!
Alhaitham:
Đừng có mà ngạc nhiên chứ, anh là Kaveh mà, là tấm gương sáng của Học Phái Kshahrewar mà, lại hiểu rất rõ về công tác sửa chữa và xây dựng, cho nên rất có thể sẽ được bình chọn làm hiền giả kế nhiệm đấy.
Kaveh:
...Hừm, sao tôi thấy câu nói của anh chả có chút chân thành nào hết nhỉ?
Alhaitham:
Lời khen của tôi dành cho anh luôn rất chân thành mà.
Kaveh:
Đó là bởi vì anh có bao giờ nói điều tốt đẹp về tôi đâu.
Alhaitham:
Như nhau cả thôi. Bất cứ ai hiểu tính cách của anh nhiều như tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như tôi cả.
Kaveh:
Anh...!
Kaveh:
Trả lại nguyên văn cho anh đấy! Chính bởi vẻ mặt tự kiêu, quái gở dị hợm và không coi ai ra gì này mà tôi mới không thích bàn luận bất kỳ vấn đề gì với anh đấy.
Alhaitham:
Trông anh có vẻ như không thể chịu đựng nổi tính cách của tôi nhỉ?
Kaveh:
Ơ, còn phải nói sao?
Alhaitham:
Vậy thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi.
Kaveh:
Uy hiếp tôi à? Đê tiện!
Kaveh:
Hừ, ý tôi không phải là vậy! Anh làm hiền giả sao? Thế thì ngày mai đóng cửa luôn Giáo Viện cho rồi! Đừng có lấy chuyện này ra làm trò đùa nữa.
Paimon:
Họ đang cãi nhau à...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta chờ thêm chút đi, đừng làm phiền họ...
Alhaitham:
So với việc trong Giáo Viện thì không phải là anh đang bận chuyện công trình sao? Bao giờ mới xây được cho bản thân một căn biệt thự đây.
Kaveh:
Đừng nhắc nữa, nghĩ đến là thấy bực rồi.
Alhaitham:
Vậy lần này kiến trúc sư vĩ đại của chúng ta đã xây ra công trình vĩ đại nào nữa đây?
Kaveh:
Chuyện riêng của tôi, cần báo cáo với anh sao?
Alhaitham:
Tôi đang chất vấn anh đấy, lúc Sumeru cần anh nhất thì anh đang làm gì?
Kaveh:
Tôi tới sa mạc để xây dựng một công trình lớn, nhưng nói ra anh cũng không hiểu đâu. Với kiến thức xây dựng kém cỏi như anh thì... hờ hờ.
Kaveh:
Thật đáng thương, không có chút gì về khiếu thẩm mỹ và lãng mạn cả, đúng là tội nghiệp mà.
Kaveh:
À mà khoan, lúc Sumeru cần tôi nhất là sao?
Alhaitham:
Lúc anh không có ở đây, có rất nhiều người đã hợp sức lại để cứu Sumeru khỏi khủng hoảng đấy.
Kaveh:
Anh nghĩ tôi có tin không?
Alhaitham:
Azar cùng đồng bọn đã bị lật đổ rồi. Đây là chuyện mà anh muốn biết đấy.
Kaveh:
Hả? Đang nói nhảm gì đấy?
Alhaitham:
Tin hay không thì tùy, dù sao thì Học Phái Haravatat của chúng tôi cũng có xin kinh phí từ phía Azar đâu. Nhưng còn đơn xin của các người thì...
Kaveh:
...Tôi sẽ tìm người để làm rõ chuyện này! Nếu dám chém gió thì anh chết với tôi.
Nói chuyện với Alhaitham
Paimon:
Này, Alhaitham!
Alhaitham:
Là các vị đó à, có chuyện gì vậy?
Paimon:
Chúng tôi đến để chạy việc cho Nilou, anh có nhận được thư của cô ấy gửi không?
Alhaitham:
Thư?
Paimon:
Nilou nói đã gửi thư cho chúng ta, mời chúng ta hai ngày nữa tham gia tiệc mừng công tổ chức ở Đại Khu Bazaar, sẵn tiện chúc mừng Cyno phục chức Tổng Quản Mahamatra đó.
Alhaitham:
Nếu cô ấy cho người đưa thư đến tay "Alhaitham của Giáo Viện" thì bức thư đó chắc đã được đưa tới văn phòng của tôi rồi.
Alhaitham:
Mấy ngày nay tôi rất bận, không có thời gian về văn phòng nhận thư. Giờ là giờ nghỉ nên tôi mới có thể rảnh rỗi làm việc riêng đấy.
Paimon:
Công việc của anh lúc nào cũng bận vậy sao?
Alhaitham:
Cũng không hẳn. Dạo này nhiều hiền giả bị cách chức, khắp Giáo Viện loạn cả lên, nên tôi mới bận rộn thế này đấy.
Paimon:
Chúng tôi nghe Tighnari nói, các hiền giả đã đến Rừng Avidya tu luyện, nghe nói sẽ ở đó suốt đời.
Alhaitham:
Đó đã là kết cục tốt nhất với họ rồi.
Alhaitham:
Trong Lục Hiền Giả thì có bốn người vì lòng ham muốn chi phối, khao khát mà tạo ra thần linh, thậm chí đã giam cầm hai người lý trí còn lại. Tôi thực sự không muốn đánh giá họ về cách làm này.
Nhà Lữ Hành:
Danh hiệu Lục Hiền Giả này rõ ràng rất lợi hại.
Paimon:
Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi giờ mới nghe lại cái tên này, cũng thấy hơi lạ lẫm... Sáu Học Viện nghe cũng rất có khí thế đấy.
Alhaitham:
Ít ra, cũng nên là như vậy.
Alhaitham:
Nghe nói, lúc đầu lập ra Giáo Viện, Thảo Thần đã đích thân lập ra sáu học viện lớn, lấy đó để đại diện cho sáu khuynh hướng khác nhau của trí tuệ.
Alhaitham:
Giữa các học viện khác nhau từng có vô số học phái phát triển rồi suy tàn, chỉ có sáu học phái lớn nhờ vào sáu học viện lớn, trải qua thử thách của thời gian, đã có được chiếc ghế thường trực của Giáo Viện.
Alhaitham:
Ngày nay sáu học phái lớn gần như đồng nghĩa với sáu học viện lớn, còn Lục Hiền Giả chính là lãnh đạo tối cao mà sáu học viện này chọn ra.
Alhaitham:
Trong Lục Hiền Giả lại có lãnh đạo chính, đó là Đại Hiền Giả.
Paimon:
Vậy bốn học viện kia giờ không có ai quản lý sao? Có người mới xuất hiện không?
Alhaitham:
Có, thường thì phải chọn ra hiền giả nhiệm kỳ mới theo quy định.
Paimon:
Lúc nãy chẳng phải anh nói anh muốn làm hiền giả hay sao? Nếu anh được chọn thì chúng tôi sẽ có thêm người hậu thuẫn ở Sumeru rồi!
Nhà Lữ Hành:
Có lý lắm!
Alhaitham:
Chuyện đó à, vẫn còn nửa câu tôi chưa kịp nói.
Alhaitham:
Người phụ trách công việc nhân sự đã chọn tôi để nhậm chức Đại Hiền Giả thay cho Azar, đồng thời hỗ trợ Tiểu Vương Kusanali quản lý Giáo Viện, nhưng tôi đã từ chối rồi.
Paimon:
Hả?! Anh... sao vậy! Anh không có chút ý chí cầu tiến nào sao?
Alhaitham:
Đến Lục Hiền Giả tôi còn không có hứng thú để làm. Lúc trước có nói rồi mà, tôi không thích làm lãnh đạo.
Paimon:
Vậy... thôi được, mấy ngày nay anh bận chiêu mộ người khác đến làm hiền giả sao?
Alhaitham:
Đây không phải là công việc của tôi. Tôi phụ trách xử lý việc hệ trọng trong viện trước khi hiền giả mới đến nhậm chức.
Nhà Lữ Hành:
Cũng xem như là làm lãnh đạo tạm thời rồi.
Alhaitham:
Hừm, vậy thì tôi sẽ bác bỏ đơn xin kinh phí của Học Phái Kshahrewar đầu tiên.
Paimon:
Nói chứ, người lúc nãy là ai vậy? Là bạn của anh sao?
Alhaitham:
Nhìn chúng tôi giống bạn bè lắm sao?
Paimon:
Tôi không biết nên mới hỏi thôi mà.
Alhaitham:
Anh ta tên là Kaveh, là bạn cùng phòng của tôi. Có thể hiểu anh ta là đại diện cho học giả Học Phái Kshahrewar cũng được.
Nhà Lữ Hành:
Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ về lời anh nói.
Alhaitham:
Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta luôn chịu thiệt thòi.
Paimon:
Kể ra thì, tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là những chuyện kinh thiên động địa đối với người Sumeru...
Nhà Lữ Hành:
Công việc khắc phục hậu quả thật vất vả.
Alhaitham:
Công việc của Quan Thư Ký là vậy mà.
Paimon:
Nói chung thì dù cho anh có bận đến mấy, thân là người lập ra kế hoạch, anh cũng phải nhớ hai ngày nữa đến tham gia tiệc mừng công đó nhé!
Alhaitham:
Được, hẹn gặp lại sau.
Đến Cảng Ormos
Paimon:
Dehya chắc sẽ ở Cảng Ormos nhỉ...
???:
Âm thanh này, là Paimon sao?
Paimon:
Ồ?
Dunyarzad:
Lâu quá không gặp, dạo này có khỏe không?
Paimon:
Dunyarzad! Lâu quá không gặp cô rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi khỏe lắm, còn cô thì sao?
Dunyarzad:
Tôi rất khỏe, và tôi dám khẳng định là cả đời tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy đấy.
Dunyarzad:
Không biết các bạn đã hay tin chưa, bệnh Eleazar đã hoàn toàn biến mất, tất cả các bệnh nhân đều đã bình phục.
Dehya:
Với khả năng thám thính tình hình và ngoại giao của họ, chắc hẳn là đã nghe nói về chuyện này rồi. Tôi nói đúng chứ?
Paimon:
Dehya!
Nhà Lữ Hành:
Cô quả nhiên đang ở đây.
Dehya:
Đúng vậy, tiểu thư đã khỏe rồi, tôi ra ngoài đi dạo với cô ấy.
Dunyarzad:
Dehya, sao còn gọi tôi là tiểu thư chứ? Cô không phải đã nói là nghỉ việc ở chỗ cha tôi rồi sao.
Dehya:
Haha, tôi đã quen gọi tiểu thư rồi, giờ sửa khó lắm.
Paimon:
Ơ? Cô nghỉ việc rồi sao?
Dehya:
Đúng vậy, nếu cứ làm vệ sĩ cho nhà Homayani thì vũ khí của tôi sẽ cùn mất.
Dunyarzad:
Cô biết đấy, bố mẹ tôi và tôi đều rất biết ơn cô, nếu cô thích thì có thể ở lại ngôi nhà của tôi được mà.
Dehya:
Tiểu thư hiểu tôi như vậy, nên biết rằng tôi không phải là người dễ bị lay động chứ nhỉ.
Dehya:
Khi tôi nhận công việc này, tôi đã nghĩ rằng chờ đến khi cô bình phục thì tôi sẽ từ chức và trở về với thế giới rộng lớn.
Paimon:
Nếu không làm vệ sĩ, thì cô muốn làm gì?
Dehya:
Tôi muốn tìm công việc không ổn định để rèn luyện sức khỏe.
Paimon:
Chúng ta mới làm xong công việc không ổn định đó không bao lâu mà, cô lại không thể ngồi yên rồi sao?
Dehya:
Nếu không cùng các bạn tham gia kế hoạch đó thì tôi đã không có suy nghĩ này rồi.
Dehya:
Có thể bị kích thích bởi cảm giác dốc hết sức để chiến đấu... Cảm giác đó khiến tôi nhận ra rằng, tôi là một người lính đánh thuê mà.
Dehya:
Đời người có được mấy lần mười năm, tôi rất vui vì có thể tham gia vào những vụ như thế này.
Dehya:
Nhưng sự việc này cũng khiến tôi nhận ra rằng ở Sumeru vẫn còn nhiều vấn đề. Là con dân sa mạc, hiện tại tôi vẫn chưa thực sự trở thành cư dân trong bức tường này.
Dunyarzad:
Tôi nhớ có một người đã gửi lời nhắn nhủ với cô...
Dehya:
Tiểu thư nói Alhaitham sao? Haha, tôi không ngờ anh ta còn nhớ điều đó đấy, cứ ngỡ là một trò đùa chứ.
Paimon:
Chúng tôi cũng vừa từ chỗ Alhaitham đến đây đó.
Dehya:
Anh ta có nói với cậu rằng anh ta đề nghị tôi làm việc cho Giáo Viện không?
Paimon:
Hả?!
Nhà Lữ Hành:
Không nghe nói gì cả.
Dehya:
Azar và đồng bọn đã bị lật đổ, Alhaitham nói với tôi rằng đây là cơ hội tốt để đến Giáo Viện tìm việc, nếu tôi có ý nguyện đó.
Paimon:
Chà... Dehya sẽ trở thành một học giả sao? Tôi không thể tưởng tượng được luôn đó...
Dunyarzad:
Tôi cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy Dehya mặc đồ của học giả cũng rất đẹp đấy.
Dehya:
Thôi đi, tôi không thể chịu đựng được đâu...
Dehya:
Alhaitham có lẽ chỉ cho rằng tôi làm việc đâu vào đấy, lại còn giỏi chiến đấu, nên có thể đến làm việc ở Giáo Viện thôi.
Paimon:
Nhưng nếu Dehya có ý định đi xin việc thì có lẽ Cyno cũng đồng ý để cô làm Matra đấy.
Paimon:
Bởi vì Dehya rất lợi hại mà!
Dehya:
Haha, bên Matra có Cyno là được rồi, tôi vẫn thích hợp với cuộc sống rong ruổi và tự do hơn.
Dehya:
Ngay từ đầu tôi đã chọn làm công việc này, vì đó là công việc phù hợp với tôi.
Dunyarzad:
...Ngay cả khi lính đánh thuê phải đối mặt với nguy hiểm sao?
Dehya:
Sư tử thì phải quay về nơi hoang dã chứ. Nói đúng hơn là, làm vệ sĩ cho tiểu thư, đối với tôi đã là một chuyện không ngờ tới rồi.
Dunyarzad:
Tuy rằng không nỡ... nhưng tôi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô.
Dehya:
Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.
Dehya:
Này, đừng như vậy chứ, chúng ta đâu phải không gặp lại nhau nữa đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tự do là bản tính của Dehya mà.
Dehya:
Ừm, việc của Thảo Thần đã kết thúc, mọi thứ ở Sumeru sẽ tốt hơn, tôi cũng rất vui.
Dehya:
Nhưng một xã hội hòa bình và ổn định thì sẽ không cần lính đánh thuê, nếu bị đào thải thì mệt lắm... Nên tôi cần phải tranh thủ làm thêm vài việc nữa.
Paimon:
Chờ đã, nghe có vẻ như cô phải đi ngay ấy nhỉ!
Dehya:
Không đâu, tôi đã hứa với tiểu thư là ở lại đến tuần sau mà.
Paimon:
Dạo này mọi người vẫn ở Cảng Ormos sao? Có nhận được thư của Nilou không?
Dunyarzad:
Ơ? Nilou có viết thư cho chúng tôi sao?
Paimon:
Có vẻ như Nilou đã nghe tin cô xuất hiện ở Cảng Ormos, nên bức thư cũng đã được gửi tới đây.
Dehya:
Chắc có lẽ đã được đưa đến khách sạn của chúng tôi rồi.
Dehya:
Dạo này tiểu thư tràn đầy năng lượng, tối nào cũng kéo tôi đi leo núi, tắm biển, khi về thì lễ tân khách sạn cũng đã ngủ quên mất luôn.
Dunyarzad:
Đúng vậy, chúng tôi ra ngoài từ rất sớm, lễ tân trực ca sáng cũng ngủ gật nữa...
Paimon:
Rốt cuộc thì người trực lúc nào cũng đang ngủ cả sao.
Dehya:
Bức thư chắc đang ở chỗ lễ tân, một lát tôi sẽ đến đó xác nhận lại.
Paimon:
Chưa chuyển đến tay các cô, hèn gì không có hồi âm... may mà Nilou nhờ chúng tôi đến xem thử.
Dehya:
Thật ngại quá, làm phiền hai người đến đây rồi.
Dunyarzad:
Nilou đã viết thư gửi đến thì chắc là có chuyện quan trọng rồi.
Paimon:
Đúng vậy, Nilou nói sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại Đại Khu Bazaar để chúc mừng Cyno được phục hồi chức vụ Tổng Quản Mahamatra, cho nên muốn mời cô đến tham dự.
Dunyarzad:
Hay quá, tôi chắc chắn sẽ đi!
Dehya:
Vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng tiểu thư. Nhưng bữa tiệc có yêu cầu trang phục gì không? Tôi ăn mặc như thế này có ổn không?
Dunyarzad:
Vì đó là Nilou, nên cô ấy sẽ không yêu cầu đâu. Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn nhìn thấy mọi người thoải mái mà.
Dehya:
Được, cứ vậy đi.
Paimon:
Thời gian là hai ngày sau, đừng quên nhé.
Dehya:
Được.
Dunyarzad:
Cám ơn các bạn đã nói việc này cho tôi, hẹn gặp lại sau.
Paimon:
À còn nữa, cô có biết Cyno và Rahman đang ở đâu không?
Dehya:
Tổng Quản Mahamatra đến và đi như một cơn gió, hầu hết mọi người đều không biết động tĩnh của anh ta.
Paimon:
Ơ...
Dehya:
Nhưng lần trước gặp nhau, anh ấy nói là có việc phải làm ở Làng Aaru, hai người có thể đến đó xem thử.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn Dehya.
Dehya:
Đừng khách sáo, đi nhanh đi.
Paimon:
Được thôi, xuất phát đến điểm tiếp theo thôi nào.
Đi đến Làng Aaru
Paimon:
Đã lâu rồi không về lại Làng Aaru!
Paimon:
A, Cyno ở đây thật kìa!
Cyno:
...
Nhà Lữ Hành:
Lâu quá không gặp.
Cyno:
Các vị sao đến đây rồi?
Paimon:
Sức khỏe gần như đã được phục hồi, Tighnari đồng ý để chúng tôi ra ngoài nên chúng tôi mới đến đây đó!
Cyno:
Có vẻ như mức độ chữa trị của Làng Gandharva vẫn rất tốt nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy, vết thương của Tighnari cũng đang hồi phục tốt.
Cyno:
Vậy thì tốt.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn anh đưa chúng tôi đến chỗ Tighnari.
Paimon:
À đúng rồi, lúc đó chúng tôi bất tỉnh, chính anh đã đưa chúng tôi đến chỗ Tighnari đúng không? Cám ơn nhé.
Cyno:
Không cần cảm ơn. Y thuật của Tighnari rất tốt, Collei cũng rất chu đáo, đưa các vị đến đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Paimon:
Nhưng mà... sao bây giờ anh lại đứng đây một mình vậy?
Cyno:
Chờ người.
Paimon:
Chờ Candace sao?
Cyno:
Tôi đã nói chuyện với Candace và trưởng làng rồi. Họ vẫn ở chỗ cũ, nếu hai vị muốn gặp họ thì có thể đến đó.
Cyno:
Người mà tôi chờ, các bạn cũng quen biết đấy.
???:
Ồ! Vua Deshret phù hộ, bạn của tôi đột nhiên xuất hiện trên sa mạc, mong bạn không phải do gặp chuyện rắc rối mà tìm đến chúng tôi nhờ giúp đỡ.
Paimon:
Rahman! Còn có... Setaria?
Setaria:
Ơ? Các bạn... biết tôi sao?
Paimon:
À ừm... Cô đã nổi tiếng khi còn ở Giáo Viện rồi mà...
Rahman:
Đừng lo lắng, hai người này là bạn của chúng ta, đừng quá cảnh giác.
Setaria:
...Thì ra là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Gần đây mọi người thế nào?
Rahman:
Có rất nhiều điều tốt đã xảy ra, đó là điềm lành.
Setaria:
Tôi cũng vậy. Dạo này tôi luôn có cảm giác cuộc đời mình đột nhiên rẽ sang một hướng mới, cả cuộc đời của tôi như đang bắt đầu bừng sáng.
Paimon:
Vậy là thế nào?
Rahman:
Cô nói trước đi.
Setaria:
Được thôi, để tôi nói về tình cảnh của tôi trước.
Setaria:
Thực ra... tôi đã quyết định rời khỏi Giáo Viện.
Paimon:
Sao?!
Nhà Lữ Hành:
Cô không làm học giả nữa sao?
Setaria:
Thay vì nói là không làm học giả nữa thì hãy nói là tôi đã tìm thấy một vai trò mới.
Setaria:
Tôi không còn là học giả như xưa nữa, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ lập trường này.
Rahman:
Haha, đúng vậy đấy.
Paimon:
Hả, vậy là sao?
Setaria:
Tôi dự định rời khỏi Giáo Viện và trở về sa mạc, sau đó làm công việc giáo dục ở đây.
Paimon:
Úi, cô sắp làm giáo viên rồi sao!
Rahman:
Setaria sẽ trở lại đây để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, đối tượng học sinh là người dân vùng sa mạc.
Rahman:
Một mình cô ấy không thể giảng dạy cho tất cả mọi người, nhưng Eremite chúng tôi có mặt ở khắp nơi, cô ấy đến gặp tôi để nói về việc hợp tác, hy vọng tôi sẽ đưa ý kiến này đến cho tất cả Eremite.
Setaria:
Đúng vậy, tôi hy vọng Eremite có thể giúp tôi chọn ra một nhóm người thông minh với trình độ tốt nhất. Tôi sẽ dạy họ, và khi họ học được, họ sẽ dạy được cho nhiều người hơn.
Setaria:
Đây là ý nghĩa thực sự của giáo dục... và truyền bá kiến thức.
Rahman:
Người dân của Vua Deshret đã hứng chịu bão cát, lưu lạc và thiếu đi kiến thức. Chúng tôi rất hoan nghênh cô Setaria, sự xuất hiện của cô ấy giống như một ngôi sao đêm trên sa mạc vậy.
Rahman:
Ngôi sao đêm sẽ soi sáng và dẫn lối cho thương đội, kẻ cướp, chiến sĩ và cả nhà lữ hành thoát khỏi rắc rối để trở về nơi an toàn.
Setaria:
Xin đừng nói vậy, tôi thấy ngại lắm...
Rahman:
Lời khen này là xứng đáng mà. Những người lính đánh thuê chúng tôi đã quen với nguy hiểm và không sợ chết, vì vậy mà chúng tôi càng biết nắm bắt hơn những thứ đáng được ca tụng.
Cyno:
Thật là một tin tốt lành cho rất nhiều người khi Setaria có ý tưởng này.
Setaria:
Lúc đầu tôi nghĩ chuyện này sẽ thất bại... Anh biết đấy, Giáo Viện không cho phép học giả tự ý đến sa mạc để giảng dạy.
Setaria:
Kiến thức bị kiểm soát, đối với những người dân sa mạc mà nói, rất ít người có được may mắn như tôi...
Setaria:
Nhưng lời nói khi đó mà tôi nghe được đã luôn hằn sâu trong tâm khảm, mạnh mẽ như tia sét khiến tôi không thể nào quên.
Setaria:
"Bây giờ cô đang ở trong vùng cát chảy, ngay cả khi cô có nhắm mắt đi nữa..."
Setaria:
"Setaria, tại sao cô vẫn chưa về nhà?" "Sa mạc mới là nơi thuộc về cô."
Rahman:
Tiểu thư...
Setaria:
Những lời này đã đánh thức tôi. Tôi biết rằng khi về nhà, tôi phải mang một thứ gì đó cho những người ở đó.
Setaria:
Tôi lấy hết can đảm để đến gặp Đại Hiền Giả, phát hiện ra ông ấy không còn ở trong Giáo Viện nữa. Anh Cyno nói với tôi rằng, Azar sẽ không còn thuộc về nơi đó nữa.
Cyno:
Azar đã bị trừng phạt thích đáng, thậm chí là quá nhẹ... Mọi người đã nghe về điều này rồi chứ.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Setaria:
Anh Cyno đã giúp tôi rời khỏi Giáo Viện để quay về vùng sa mạc này, và cùng tôi đến đây tìm Eremite để thảo luận về vấn đề hợp tác với mọi người.
Setaria:
Nhờ có anh ấy và anh Rahman mà tôi mới có thể thực hiện được kế hoạch này một cách suôn sẻ.
Paimon:
Mọi người thật sự rất có lòng.
Rahman:
Ngoài chuyện này ra, tôi còn có công việc khác cần thảo luận với Cyno nữa.
Cyno:
Tiểu Vương Kusanali đã phân bổ rất nhiều tài nguyên để xây dựng lại vùng sa mạc. Tôi có phụ trách vài việc, trong đó có việc cần sự trợ giúp của Eremite.
Cyno:
Tôi đã xin vài tập tài liệu giáo dục từ phía Giáo Viện và gửi đến một số bộ lạc trong sa mạc theo chỉ dẫn của Tiểu Vương Kusanali. Tôi tin rằng những người ở đó sẽ cần đến chúng.
Rahman:
Sách và các vật dụng liên quan khác là rất cần thiết... Nếu không có Cyno và Tiểu Vương Kusanali thì chúng tôi cũng không biết phải lấy từ đâu nữa.
Cyno:
Ngoài ra, Giáo Viện cũng đang chiêu mộ những học giả có thiện chí giảng dạy tại các vùng sa mạc, khi có thông tin tôi sẽ thông báo cho Rahman và Setaria.
Cyno:
Chúng ta phải theo việc này đến cùng, duy trì nguồn tài nguyên này để khiến nó có thể ổn định lâu dài.
Rahman:
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm chờ đợi và hy vọng, tôi nghĩ... đây sẽ là một trang mới của sa mạc.
Rahman:
Còn nhớ câu đó không? "Kasala, vị tư tế trung thành của chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi đây. Trí tuệ của người đó vượt trội hơn tất cả mọi người, đáng được ca tụng và ngợi khen."
Rahman:
...Tôi hy vọng, sa mạc rồi sẽ có được một vị tư tế vĩ đại như vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy trí tuệ và vinh quang đã từng gây chấn động thế giới như trước kia.
Setaria:
Vậy thì... hai bạn đến đây có gì muốn thảo luận sao?
Paimon:
Không phải, chúng tôi đến đây để gửi lời thay cho Nilou.
Paimon:
Nilou muốn viết thư cho mọi người, nhưng không biết phải gửi lá thư đi đâu, vì vậy đã nhờ chúng tôi đi tìm mọi người.
Paimon:
Hai ngày sau, Đại Khu Bazaar sẽ tổ chức tiệc mừng, cô ấy mong mọi người có thể tham dự.
Paimon:
Hơn nữa, đây cũng là ngày kỷ niệm việc Cyno được khôi phục lại chức vụ Tổng Quản Mahamatra!
Paimon:
Mặc dù trông anh hiện giờ như đã được khôi phục chức vụ... Tôi còn tưởng là phải chờ đến sau bữa tiệc mới có thể trở về làm việc ở Giáo Viện chứ.
Cyno:
...Tiệc mừng?
Nhà Lữ Hành:
Ơ? Cyno không biết sao?
Cyno:
Hôm nay mới nghe lần đầu.
Paimon:
Tighnari đoán đúng rồi, anh ta không biết thật...
Rahman:
Haha, Cyno, đây là bữa tiệc dành cho anh đấy. Thân là nhân vật chính, anh phải tham dự đấy nhé.
Cyno:
...
Setaria:
Thật hiếm khi thấy biểu cảm này của đại nhân Cyno đấy... Anh không thích tiệc mừng sao?
Cyno:
Cũng không hẳn là thích. Nhưng mà, tôi sẽ đi.
Nhà Lữ Hành:
Hai người cùng đến nhé.
Rahman:
Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, còn phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư ở sa mạc nữa, nên tôi sẽ không đi đâu.
Setaria:
Tôi cũng vậy. Ngoài ra... nếu có thể, hãy giúp tôi gửi lời cho Nilou nhé.
Setaria:
Nói là...
Setaria:
"Tôi xin lỗi vì trước đó có thái độ không tốt, nhưng bây giờ tôi đã thấy được điệu nhảy của cô rất duyên dáng, như ánh sáng trên bầu trời vậy."
Setaria:
"Cô và nghệ thuật mà cô trình diễn, nó không chỉ là vẻ đẹp, đó là một sức sống bị cấm đoán vì quá đe dọa."
Setaria:
"Hãy tiếp tục nhảy múa nhé, một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng sẽ dùng chính đôi mắt của mình để chứng kiến ý nghĩa mà cô muốn truyền tải."
Paimon:
Hì hì... tôi đã ghi nhớ rồi!
Nhà Lữ Hành:
Phải chuyển lời cho Nilou đấy nhé.
Paimon:
Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cyno, hai ngày sau nhớ đến nhé!
Cyno:
Ừm.
Đến Đại Khu Bazaar dự tiệc
Paimon:
Mọi người đều có mặt rồi, có vẻ như chúng tôi đến trễ rồi nhỉ.
Cyno:
...Đến rồi đây.
Nilou:
A, đến rồi sao!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Dehya:
Hai người đến hơi muộn đấy nhé.
Dunyarzad:
Có vẻ như các bạn vừa mới bận việc xong nhỉ, thật vui khi được gặp các bạn ở đây.
Paimon:
Nhưng không trễ đó chứ? Là mọi người đến sớm thôi!
Alhaitham:
Tôi đề nghị người đến trễ nhất sẽ phụ trách việc phát biểu trong ngày hôm nay.
Dehya:
Hôm nay không có tiết mục phát biểu đâu.
Alhaitham:
Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi.
Nilou:
Mau đến đây, chúng ta cùng ăn uống và nói vài chuyện vui vẻ nào.
Cyno:
Đồ ngon quá.
Paimon:
Woa... Tôi chờ hết nổi rồi! Nhà Lữ Hành, ở đây có món ngon này!
Tiệc mừng công trong Đại Khu Bazaar và lễ phục chức của Tổng Quản Mahamatra được chuẩn bị chu đáo, đồ ăn thức uống đều rất ngon, sân khấu cũng được bày trí đẹp mắt.
Mọi người cùng nhau thưởng thức đồ ăn thức uống ngon lành, còn được xem màn trình diễn mà Nilou và người của Đại Khu Bazaar tận tình chuẩn bị...
Trong bầu không khí vui vẻ, thời gian trôi qua từng chút một, tất cả đều như một giấc mơ đẹp.
Paimon:
Phù...! Ngon quá! Món thịt nướng này quá tuyệt!
Nilou:
Thức ăn về cơ bản là của mọi người ở Đại Khu Bazaar chuẩn bị cho các bạn, có cả quà mà cư dân trong Thành Sumeru mang đến khi nghe nói chúng ta sắp mở tiệc nữa.
Nilou:
Ai đến cũng nói là các bạn đã cứu Sumeru, muốn tôi thay họ nói lời cảm ơn mọi người.
Dehya:
Được làm anh hùng thật tuyệt, tôi khá thích cảm giác này đấy.
Dunyarzad:
Vệ sĩ cũng là công việc của anh hùng mà! Dehya lúc nào cũng lợi hại cả.
Dehya:
Hahaha, tiểu thư thật khéo ăn nói. Cảm ơn, tôi vui lắm!
Dunyarzad:
Được gặp những vị anh hùng đã từng tham gia vào kế hoạch vĩ đại, tôi cũng rất vui.
Cyno:
Cô khách sáo quá.
Paimon:
Giờ nhớ lại, chúng ta đã cùng làm một việc thật vĩ đại rồi... Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Alhaitham:
Phân nửa thực lực phân nửa may mắn thôi.
Dehya:
Vậy sao? Sao tôi nhớ lúc đầu ai cũng cảm thấy vận may không đứng về phía chúng ta, tỉ lệ thành công không cao nhỉ.
Cyno:
Tôi cũng nhớ là vậy.
Alhaitham:
Tình cờ gặp nhau là điều may mắn, lập nhóm cũng là điều may mắn, vạch ra kế hoạch và thực hiện thuận lợi, cũng là điều may mắn.
Alhaitham:
Huống chi xét về mặt kết quả thì cũng rất tuyệt mà.
Nilou:
Đúng vậy, mỗi người đều làm rất tốt phần việc của mình vào thời khắc quan trọng nhất.
Nilou:
Giống như việc biểu diễn vậy, mỗi người chúng ta đều bước lên sân khấu, cống hiến màn trình diễn tốt nhất cho khán giả.
Nilou:
Mỗi người đều rất quan trọng! May nhờ có mỗi người trong chúng ta nên buổi biểu diễn mới có thể kết thúc mà không gặp trở ngại nào.
Paimon:
Vậy chúng ta đều là những diễn viên giỏi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Lại thêm một thân phận rồi, thật tốt.
Nilou:
Tiểu Vương Kusanali đã quay lại nắm quyền Giáo Viện rồi, thật là tốt quá.
Dunyarzad:
Đúng vậy! Dù gặp bao nhiêu trắc trở vì bị ruồng bỏ và lạnh nhạt đi nữa thì cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại.
Nhà Lữ Hành:
Trở lại? Bị ruồng bỏ...?
Dunyarzad:
Ừm, Tiểu Vương Kusanali từng mất hết sức mạnh, và từng mất đi ký ức và trí tuệ trong tai nạn, vì vậy mà bị Giáo Viện ghẻ lạnh ruồng bỏ.
Dunyarzad:
Đây chắc là chuyện mọi người đều nhớ mà... Ấy, nhìn vẻ mặt của bạn có vẻ khá bất ngờ... Tôi, tôi nhớ không sai chứ?
Alhaitham:
Cô nhớ không sai.
Dunyarzad:
Phù, vậy thì tốt.
Cyno:
Sao vậy?
Paimon:
Đúng rồi Nhà Lữ Hành, vẻ mặt đó là gì, bạn biết rõ mà còn giả bộ à.
Nhà Lữ Hành:
Không có gì. Tôi... tôi bị phân tâm.
Dehya:
Nhưng mà... dù ở đây có hai người của Giáo Viện, nhưng tôi vẫn muốn nói.
Dehya:
Đám hiền giả này thật to gan, nên biết 500 năm trước Tiểu Vương Kusanali đã vắt kiệt sức lực vì thần dân Sumeru, còn họ thì sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra sau khi quên đi Đại Vương Rukkhadevata, ký ức của mọi người đã có sự thay đổi, nhận biết lịch sử về Sumeru cũng đã khác đi...)
Nhà Lữ Hành:
(Giờ đây họ đều cho rằng Sumeru luôn chỉ có một vị thần là Tiểu Vương Kusanali sao...)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ, mình là người duy nhất trên lục địa Teyvat này là còn nhớ đến sự tồn tại của Đại Vương Rukkhadevata.)
Nhà Lữ Hành:
(Là người chứng kiến tất cả chuyện này, mình sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy, bảo vệ bí mật cho cô ấy.)
Dehya:
Lấy oán trả ơn, ở chỗ tôi mà như vậy là bị tùng xẻo luôn rồi. Đúng chứ Cyno?
Cyno:
Có lẽ tôi không nên nói như vậy, nhưng họ đối xử với Tiểu Vương Kusanali như vậy, lẽ ra họ phải chịu sự trừng phạt nặng hơn bây giờ.
Alhaitham:
Anh có thể nói cho Tiểu Vương Kusanali biết nguyện vọng của mình là nghiêm trị Azar và đồng bọn mà.
Cyno:
...Tôi tôn trọng quyết định của đại nhân, sẽ không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào.
Cyno:
Còn anh thì sao, sao không chấp nhận lời mời trở thành Đại Hiền Giả của Giáo Viện?
Alhaitham:
Không lẽ anh muốn nói là tôi rất thích hợp để làm hiền giả đó chứ.
Cyno:
Dĩ nhiên là không. Nhưng người phụ trách việc tuyển chọn đều nói anh là người thích hợp nhất toàn Sumeru để dẫn dắt Giáo Viện vào lúc này.
Dehya:
Tại sao? Là vì anh ta đã hạ bệ Azar sao?
Alhaitham:
Có thể lựa lời mà nói được không? Chuyện vốn dĩ là tốt mà cô nói như thể tôi hạ bệ Azar vì tư thù cá nhân vậy.
Dehya:
Nhưng nói thật, tôi luôn cho rằng anh tham gia vào chuyện này ít nhiều gì cũng có sự tư lợi.
Alhaitham:
Tư lợi thì có, nhưng không liên quan gì đến vị trí hiền giả.
Alhaitham:
Quy tắc của cả quốc gia một khi bị những người này phá vỡ thì tất cả sẽ đại loạn. Tôi chỉ hy vọng mơ ước của họ không làm xáo trộn cuộc sống của tôi thôi.
Dehya:
Cuộc sống của anh, là cuộc sống của một Quan Thư Ký làm việc cho Giáo Viện sao?
Alhaitham:
Đúng vậy.
Nilou:
Ấy, chỉ là vì chuyện này thôi sao?
Paimon:
Anh gia nhập chúng tôi và làm ra những việc với quy mô lớn như vậy chỉ là vì chuyện này thôi sao?
Alhaitham:
Lý do đã quá đầy đủ rồi.
Dunyarzad:
Thật là có cá tính...
Alhaitham:
Quá khen.
Dehya:
Đúng rồi, còn anh thì sao? Đã trở lại làm Tổng Quản Mahamatra rồi chứ?
Cyno:
Rồi.
Nilou:
Cuộc sống hằng ngày có vui không?
Cyno:
...Không thể nói là vui hay không, chỉ là có rất nhiều việc phải làm thôi.
Nilou:
Dù vậy, cũng phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ đúng không? Anh xem, giống như tôi đây, ngày nào cũng tươi cười nhiều hơn chút.
Cyno:
...
Cyno:
Cảm ơn, tôi sẽ nhớ.
Nói chuyện với những người dự tiệc
Dehya:
Tiểu thư, thịt nướng bên kia ngon lắm đó, cô thử chưa?
Dunyarzad:
Ừm! Khi nãy tôi đã thử ăn một ít trái cây rồi, cũng ngọt lắm.
Dunyarzad:
Đại Khu Bazaar đúng là một nơi khiến tâm trạng người ta thấy thoải mái, thảo nào mọi người đều thích dừng chân ở đây.
Dehya:
Đúng vậy. Ừm, Nhà Lữ Hành, đến rồi sao.
Dunyarzad:
May mà Nilou đã mời các bạn đến, như vậy tôi mới có cơ hội gặp được tất cả các anh hùng như các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Đừng khách sáo, tôi rất vui khi được đến đây.
Dehya:
Ây dà, đừng khách sáo nữa! Cứ ăn uống tự nhiên nhé, dự tiệc là phải vui hết mình mà.
Nói chuyện với những người dự tiệc
Alhaitham:
Rất ít khi tham gia buổi gặp mặt đông vui thế này, bầu không khí thật tuyệt.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cứ tưởng anh sẽ cảm thấy nhạt nhẽo chứ.
Alhaitham:
Không, buổi gặp mặt hôm nay rất có ý nghĩa.
Alhaitham:
Đại Khu Bazaar đông vui là vì những người ở đây thật lòng cảm thấy vui, khác hẳn với mấy trò hề của Giáo Viện.
Alhaitham:
Phải biết rằng, những người điên vì đọc sách sẽ không có những biểu cảm đó trên gương mặt.
Alhaitham:
...Hừm? Hình như tôi có đem dư một chiếc chìa khóa ra khỏi nhà.
Alhaitham:
Mà thôi, cứ vậy đi.
Nói chuyện với những người dự tiệc
Nilou:
A, Nhà Lữ Hành, bạn đến rồi!
Nilou:
Thế nào, bữa tiệc hôm nay vui chứ? Có gì không hài lòng cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ cải thiện.
Nhà Lữ Hành:
Rất vui, cảm ơn Nilou đã mời tôi đến.
Nilou:
Hì hì... Vậy thì tốt.
Nilou:
Đây là lần đầu tiên tôi mời nhiều nhân vật lớn đến đây nên khá hồi hộp đấy.
Nilou:
Bạn xem, vị khách nào cũng có một câu chuyện riêng, tất cả cùng tập trung ở đây thế này... cứ như là một quyển truyện cổ tích vậy. Đúng là khó tin mà.
Nilou:
Tối nay phải ăn chơi thỏa thích nhé! Nếu bạn cảm thấy vui thì tôi cũng sẽ rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện này tôi muốn cho cô biết.
Nói chuyện của Setaria cho Nilou biết...
Nilou:
Cô ấy nghĩ được như vậy sao, tôi thật lấy làm vinh hạnh. Sau này nếu có cơ hội, tôi cũng rất muốn mời cô ấy đến xem buổi biểu diễn của tôi.
Nilou:
Không hiểu sao, tâm trạng tôi lúc này rất tốt! Cảm ơn bạn nhé, Nhà Lữ Hành!
Nói chuyện với những người dự tiệc
Cyno:
Bầu không khí ở đây rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon.
Nhà Lữ Hành:
Hiếm khi thấy anh xuất hiện ở nơi đông vui thế này đấy.
Cyno:
Ừm.
Cyno:
Hiếm khi đến đây, cảm thấy rất tuyệt.
Cyno:
Gần đây bận quá, không thì đã có thể dẫn cậu đi loanh quanh khắp nơi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không sao, đừng lo cho chúng tôi.
Cyno:
Không có gì, bạn bè với nhau cả mà.
Cyno:
...Bữa tiệc này tuyệt lắm, tôi thích đấy.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Này, bạn sao rồi? Đầu óc có hơi...
Paimon:
Ối, đừng ngủ ở đây thế chứ! Để tôi đi tìm chút đồ ngon ngon cho bạn ăn, ăn xong bạn sẽ tỉnh ngay.
Nhà Lữ Hành:
Thật sao?
Paimon:
Thật chứ, bạn đừng đi đâu nhé, cứ ở đây chờ tôi!
Nhà Lữ Hành:
(Sao tự nhiên buồn ngủ thế này, là do tối qua không ngủ sao? Hay là do ăn no quá...?)
Nhà Lữ Hành:
(Hả? Hình như có ai đó...)
Ý thức của Nahida hiện trước mắt bạn.
Nahida:
Là tôi đây.
Nhà Lữ Hành:
(Nahida, có vẻ như hai chúng ta lại kết nối ý thức rồi nhỉ.)
Nahida:
Ừm, xin lỗi nhé, tôi có hơi bướng bỉnh, muốn tìm bạn trò chuyện, nhưng sau đó đã sơ ý tạo ra kết nối với bạn.
Nahida:
Mối liên hệ giữa chúng ta, cũng giống như dây leo và vách tường đằng sau nó... Đúng là không thể tin được.
Nhà Lữ Hành:
(Cô tìm tôi có việc gì sao?)
Nahida:
Nghe nói hôm nay Đại Khu Bazaar có bữa tiệc mừng công hoành tráng, tôi muốn xem thế nào nên đã lén chạy qua.
Nahida:
Dạo này tôi bận xử lý hậu quả từ trận sóng gió lúc trước, nên không có thời gian cho lắm...
Nahida:
Nhà Lữ Hành, tuy bạn đã giúp tôi rất nhiều, nhưng còn một việc này, hy vọng bạn có thể giúp tôi một tay.
Nhà Lữ Hành:
(Là gì vậy?)
Nahida:
Bạn hãy thay mặt tôi nói lời cảm ơn mọi người nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là chuyện này... Nahida, cô tự nói sẽ tốt hơn đó.)
Nahida:
À ừm... Bạn không tiện giúp tôi việc này sao?
Nhà Lữ Hành:
(Có những chuyện người khác không thể làm thay cô được.)
Nahida:
Nhưng mà, nếu tôi bỗng nhiên xuất hiện như vậy... mọi người có cảm thấy dè dặt không?
Nahida:
Lỡ như làm ai đó sợ, vậy thì chẳng phải sẽ làm hỏng bữa tiệc tốt đẹp này hay sao... Điều đó đi ngược lại với ý định ban đầu của tôi.
Nhà Lữ Hành:
(Sẽ không sao đâu, cô đừng nghĩ vậy.)
Nahida:
Ừm... Để tôi suy nghĩ đã...
Nahida:
...Được!
Nhà Lữ Hành:
(Quyết định xong rồi chứ?)
Nahida:
Ừm, tôi quyết định rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì tốt... Ừm? Hả?)
Nahida:
Là bạn đề nghị tôi nói lời cảm ơn với mọi người đúng không? Cho nên...
Nahida:
Tôi quyết định, mượn tạm cơ thể của bạn. Xin đừng trách tôi, dây leo cũng sẽ cần dựa vào vách tường để đi đến nơi gần với bầu trời hơn mà.
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì ít ra cũng phải hứa với tôi, đừng nói ra những lời kỳ lạ bằng cơ thể tôi nhé!)
Ý thức của Nahida nhập vào thân thể của bạn.
Nahida:
Các vị.
Paimon:
Bạn tỉnh rồi sao? Tôi vừa định đi lấy gì đó cho bạn ăn đó.
Nahida:
Là tôi đây.
Paimon:
Giọng nói này, là... Nahida?!
Dehya:
Sao? Nhà Lữ Hành, cậu...
Alhaitham:
Không ngờ lại được trò chuyện với ý thức của Tiểu Vương Kusanali ở Đại Khu Bazaar. Thật thú vị, đây cũng là một tiết mục của bữa tiệc sao?
Nilou:
Không không, dĩ nhiên là không phải! Đại, đại nhân... là Tiểu Vương Kusanali sao?
Nahida:
Xin chào, tiểu thư Nilou.
Nilou:
Đại nhân biết tôi sao?!
Nahida:
Ừm. Tôi biết từng người trong các bạn, tiểu thư Nilou, anh Alhaitham, anh Cyno, tiểu thư Dehya, Paimon, và cả tiểu thư Dunyarzad nữa.
Dunyarzad:
...Tiểu Vương Kusanali?
Nahida:
Tôi mạo muội chiếm dụng cơ thể của Nhà Lữ Hành, là muốn đích thân nói lời cảm ơn đến các bạn.
Nahida:
Vô cùng cảm ơn các bạn đã không màng an nguy của bản thân, mạo hiểm đối đầu với Giáo Viện, hiền giả, "Dottore", "Scaramouche"... và cả Sumeru để cứu tôi.
Nahida:
Lần này nếu không có các bạn, nếu thiếu bất kỳ một ai... tôi cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.
Nahida:
Không chỉ tôi, Sumeru, và cả Teyvat nữa... cũng sẽ gặp phải những chuyện đáng tiếc hơn.
Nahida:
Mọi người gọi các bạn là anh hùng cứu thần, tôi rất thích từ này, nó không chỉ nói lên thân phận của các bạn, mà còn ghi lại mối quan hệ giữa các bạn và tôi nữa.
Nahida:
Hãy cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các bạn.
Dunyarzad:
Tiểu Vương Kusanali, đại nhân đã làm quá nhiều điều cho Sumeru rồi. Còn tôi... thậm chí vẫn chưa làm được gì cho đại nhân cả... đại nhân không cần phải như vậy.
Nahida:
Tiểu thư Dunyarzad, nỗi đau mà cô phải chịu là bằng chứng cho thấy cô đang ở bên tôi và cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn cô.
Cyno:
Đại nhân không cần phải trịnh trọng như vậy... Bảo vệ đại nhân là bổn phận của tôi mà.
Alhaitham:
Mối quan hệ của Giáo Viện và Thảo Thần đại nhân lẽ ra phải như vậy, chúng tôi chỉ là hoàn thành bổn phận sửa chữa sai lầm của mình mà thôi.
Dehya:
Đúng đó, là thần linh mà lại khiêm tốn như vậy, đại nhân đã quá khách sáo rồi.
Nilou:
Được gia nhập vào kế hoạch này, tôi... tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh! Hy vọng đại nhân sẽ thích điệu nhảy mà tôi chuẩn bị!
Nahida:
...Cảm ơn mọi người, vô cùng cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
(Cô xem, đúng như những gì tôi nói vậy, mọi người đều rất vui khi nhìn thấy cô.)
Nahida:
...Ừm!
Nahida đã đích thân tham dự, bất ngờ này đã đẩy bữa tiệc mừng công và lễ chúc mừng lên cao trào. Niềm vui chân thành dâng trào trong tim mỗi người.
Cùng với phần tình cảm này, mọi người đã trò chuyện, vui cười... cho đến tận đêm khuya.
Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp.
Sáng hôm sau...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Bạn tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như... cũng được.
Paimon:
Nahida sau khi rời khỏi là bạn lại ăn thêm rất nhiều đó, bạn trở nên tham ăn hồi nào vậy!
Nhà Lữ Hành:
Đâu bằng Paimon.
Paimon:
Hứ, điều đó chứng tỏ tôi là sư phụ của bạn trong khoản tham ăn đấy.
Paimon:
Được rồi, đã tỉnh dậy rồi, có muốn đi tìm Nahida nói chuyện không?
Paimon:
Giờ đây chắc cô ấy đang ở Giáo Viện. Có vấn đề gì cứ việc hỏi cô ấy thôi.
Đến Thánh Địa Surasthana
Paimon:
Nahida!
Nahida:
Chào các bạn.
Nahida:
Đêm qua thật là vui, đến giờ tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc và niềm vui như cây nến bồng bềnh trên mặt nước vậy.
Paimon:
Chúng tôi cũng vậy, nên bây giờ chúng tôi đến đây tìm cô để trò chuyện đó.
Nahida:
Ừm. Có chuyện gì muốn biết sao?
Nhà Lữ Hành:
Về "Akasha"...
Nahida:
Sau chuyện đó, Akasha không còn vận hành như trước nữa.
Nahida:
Sau khi cân nhắc, tôi đã chọn cách tắt Akasha đi.
Nahida:
Nhưng mà... điều này hoàn toàn không phải là chuyện xấu gì. Tôi vốn đã lên kế hoạch để ngừng việc vận hành Akasha rồi.
Nahida:
Việc quản lý tri thức thống nhất của Akasha sẽ hạn chế sự tò mò của mọi người và làm mai một khả năng của họ. Tôi nghĩ điều đó không tốt cho Sumeru.
Nahida:
Lúc này mọi người sẽ cảm thấy không thích ứng với việc mất đi Akasha, nhưng không bao lâu sau mọi người sẽ hiểu, cuộc sống như vậy sẽ tốt hơn, thích hợp hơn với họ.
Nahida:
Còn về tương lai của Sumeru... tôi đang chuẩn bị để kiểm soát lại Giáo Viện.
Nahida:
Hiền giả đã chấp nhận hình phạt của họ, các hiền giả mới vẫn chưa được chọn. Tôi cũng sẽ đích thân giám sát vấn đề này.
Nahida:
Tôi kỳ vọng thế hệ mới của Lục Hiền Giả sẽ mang tính học thuật hơn. Giờ đây, Sumeru cần những nhà lãnh đạo như vậy.
Nahida:
Ngoài ra, thần dân của Vua Deshret và cả cư dân của khu vực sa mạc, trước đây họ đã bị đối xử bất công trong một thời gian rất dài.
Nahida:
Tôi đã thực hiện vài hướng xử lý tương ứng, cải tổ bất cứ việc gì cũng cần có thời gian. Nhưng dù là văn hóa, tình hữu nghị hay sự tin tưởng đi nữa thì chúng ta cũng sẽ có lại được.
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện xảy ra sau khi tôi ngất đi ngày hôm đó...
Nahida:
Ý bạn là đã xảy ra chuyện gì sau khi "Dottore" khiến bạn ngủ say sao?
Nhà Lữ Hành:
Hắn đã lấy Gnosis đi sao?
Nahida:
Bạn đoán không sai... Quan Chấp Hành Fatui từ vị trí thứ ba trở lên đều có thực lực ngang thần, trong tình hình đó thì tôi cũng không phải là đối thủ của hắn.
Nahida:
Nhưng mà... cho dù tình hình có bất lợi thì tôi cũng đã thực hiện được cuộc trao đổi ngang bằng với Dottore.
Nahida:
Chắc bạn còn nhớ... "Thiên Lý", người đã làm thay đổi vận mệnh của bạn chứ.
Nahida:
Trên thực tế, "Thiên Lý" đã im hơi lặng tiếng sau biến cố Khaenri'ah 500 năm trước đến nay. Còn tôi đã lợi dụng điều này để uy hiếp Dottore.
Nahida:
Tôi cho hắn biết, nếu tôi phá hủy viên Gnosis này thì có khả năng "Thiên Lý" sẽ thức tỉnh. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cũng đã áp chế được hắn.
Nahida:
Về "luật lệ", sự tổn hại ở cấp độ này, chắc "Thiên Lý" sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Nahida:
Còn như tôi đã dùng Gnosis để đổi lấy gì thì...
Nahida:
Tôi đã đổi được sự trừng phạt dành cho Dottore, và "tri thức" mà một vị Thần Trí Tuệ như tôi khó lòng từ chối được.
Nhà Lữ Hành:
Về "Scaramouche"...
Nahida:
Hắn ta vẫn hôn mê bất tỉnh, tôi đã giấu hắn ta như giấu một cọng lông vậy.
Nahida:
Tôi biết bạn suy nghĩ rất nhiều về hắn ta, nhưng đối với một người "từng thành thần" như hắn ta mà nói thì trên người vẫn có vài đặc điểm rất có ích.
Nahida:
Nhưng đừng lo, tôi sẽ trông chừng hắn ta, không để hắn ta làm điều ác nữa.
Nahida:
Ngoài ra, hắn ta vẫn còn vài điều bí ẩn. Có vài chuyện nhìn từ góc nhìn của tôi thì thấy rất rõ, còn hắn ta thì lại hoàn toàn không hiểu được.
Nahida:
Chuyện tương lai, còn phải dựa vào vận may của hắn ta rồi.
Nhà Lữ Hành:
Về trạm tiếp theo của chuyến hành trình, Fontaine...
Nahida:
Các bạn phải đi đến đó sao? Đất nước của "chính nghĩa", Fontaine.
Nahida:
Theo tôi hiểu thì việc vận hành của quốc gia đó được xây dựng trên một hệ thống xét xử dựa theo chính nghĩa.
Paimon:
Là thần linh của họ xét xử thần dân sao?
Nahida:
Không phải, Fontaine có một thẩm phán tối cao. Nói chung, vị thần "Focalors" đó sẽ không đích thân tham gia vào việc xét xử.
Nahida:
Nhưng mà... hầu như không vụ xét xử nào mà Focalors vắng mặt, cô ấy có vẻ chỉ say mê bầu không khí đó thôi.
Nahida:
Là một vị thần như cô ấy, cũng vẫn sẽ giữ quyền ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng.
Nahida:
Nói tóm lại, cô ấy là một vị thần... ừm... vô cùng có cá tính.
Nhà Lữ Hành:
Không còn gì nữa rồi.
Nahida:
Thật sao? Thật ra có một chuyện bạn vẫn chưa hỏi nhỉ?
Paimon:
Ủa, ý cô là...
Nahida:
Về... em gái của bạn.
Nahida:
Trong thời gian bạn tịnh dưỡng, tôi đã tranh thủ đi đến Cây Thế Giới để tìm hiểu thông tin về em gái của bạn...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà... chúng tôi đều đến từ bên ngoài biển sao.
Nhà Lữ Hành:
Trong Cây Thế Giới chắc không thể có thông tin của em ấy đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, trong Cây Thế Giới có tất cả thông tin và ký ức của lục địa Teyvat. Nhà Lữ Hành và em gái của Nhà Lữ Hành chắc là ngoại lệ chứ nhỉ?
Nahida:
Với bạn thì đúng, Nhà Lữ Hành, trong Cây Thế Giới đúng là không có bất kỳ thông tin gì về bạn.
Nahida:
Nhưng mà...
Nahida:
Người thân mà bạn đang tìm, hình như không giống bạn, thế giới này đúng là có ghi lại thông tin về cô ấy.
Paimon:
Cái gì!?
Nhà Lữ Hành:
!?
Nahida:
Nói cách khác, cô ấy chắc hẳn là người của thế giới này.
Nhà Lữ Hành:
(Sao lại như vậy được... Mình và em gái trước đây vẫn chu du giữa biển sao, em ấy sao lại là người Teyvat được chứ...?)
Nhà Lữ Hành:
(Điều này không hợp lý, là do ký ức của mình có vấn đề? Hay là thế giới này đã làm gì em ấy rồi...)
Paimon:
Điều này cũng thật lạ, chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn đến lục địa Teyvat đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Còn thông tin gì khác không?
Nhà Lữ Hành:
Em ấy đã trải qua những gì?
Nahida:
Theo ghi chép mà tôi tiếp cận được thì người thân của bạn bỗng nhiên xuất hiện ở Khaenri'ah...
Nahida:
Sau biến cố Khaenri'ah, cô ấy đã bước vào hành trình chu du khắp các nước Teyvat.
Nahida:
Nhưng khi hành trình của cô ấy sắp kết thúc, ghi chép về cô ấy trong Cây Thế Giới bỗng mơ hồ...
Paimon:
Mơ hồ? Cô ấy đã gặp phải chuyện gì sao?
Nahida:
Điều tôi có thể xác định là, hình như có ai đó vì một lý do nào đó đã cố ý che giấu "vận mệnh" của cô ấy...
Nahida:
Để làm được điều này... kẻ đó chắc chắn có một năng lực siêu phàm.
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là liên quan đến "Vực Sâu" sao...
Paimon:
Nhưng mà... những thông tin này hình như cũng không thể giải thích được tại sao người thân của Nhà Lữ Hành lại là người của thế giới này...
Nahida:
Có một điểm đáng lưu ý là, theo tôi được biết thì... trong hệ thống tình báo của Fatui, họ cũng chưa đưa người thân của bạn vào phạm trù "Kẻ Đổ Bộ".
Nhà Lữ Hành:
"Kẻ Đổ Bộ"?
Paimon:
Kẻ Đổ Bộ là gì? Hình như tôi mới nghe khái niệm này lần đầu...
Nahida:
Chắc bạn cũng sẽ tò mò muốn biết tôi đã dùng Gnosis để đổi lấy thông tin gì từ Fatui đúng không?
Nahida:
Một phần vô cùng quan trọng trong đó là về "Kẻ Đổ Bộ" của thế giới này... những sự tồn tại không thuộc về thế giới này.
Nahida:
Nhà Lữ Hành, bạn là "Kẻ Đổ Bộ Thứ Tư" của Teyvat.
Nhà Lữ Hành:
Thứ tư...?
Paimon:
Hả? Cũng tức là, theo thông tin mà Fatui cung cấp, nếu không tính người thân của Nhà Lữ Hành thì cũng từng có ba "Kẻ Đổ Bộ" sao?
Nahida:
Đúng vậy, theo tôi đoán thì "Kẻ Đổ Bộ Đầu Tiên" có lẽ là "Thiên Lý" của ngày nay.
Nahida:
Còn những Kẻ Đổ Bộ khác, tôi vẫn cần thêm thời gian để "nghiên cứu".
Paimon:
Có vẻ như... chúng tôi đã biết được rất nhiều thông tin đáng kinh ngạc...
Nahida:
Cho các bạn biết những thông tin này vẫn sẽ không thể giải đáp được tất cả thắc mắc của các bạn đúng không? Là vị thần trí tuệ, tôi rất xấu hổ vì điều này...
Nahida:
Trong lòng tôi cũng có rất nhiều nghi vấn, tôi cần thời gian để sắp xếp lại.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy... cần có thêm thời gian để suy nghĩ.
Nahida:
Ừm. Ít lâu nữa, các bạn cũng sẽ lên đường, sau đó rời khỏi Sumeru đúng không?
Nahida:
Tôi rất hứng thú với vận mệnh tương lai của bạn. Đó sẽ là hành trình không thể bị quan sát đánh giá, cũng sẽ không bị thế giới này ghi lại...
Nahida:
Tôi từng nói vận mệnh là tri thức cuối cùng, và tương lai của bạn sẽ là "vận mệnh cuối cùng".
Paimon:
Thật vui khi được làm quen với cô, Nahida.
Nahida:
Tôi mới là người phải cảm ơn sự xuất hiện của các bạn...
Nahida:
Được rồi, nói đến đây thôi. Sau này nếu các bạn nhớ tôi, biết đâu tôi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của các bạn thì sao?

Đích Đến Của Con Thuyền Ý Thức
Dù đã cứu được Tiểu Vương Kusanali Nahida, nhưng không có thời gian để vui mừng hoặc nghỉ ngơi nữa. Ngăn cản sự ra đời của vị thần mới, cứu lấy Cây Thế Giới... Giây phút này, số phận của Teyvat sẽ do các bạn gánh vác.
Sau khi chuẩn bị xong, nói chuyện với Nahida
Paimon:
Tình hình thế nào rồi, Nahida?
Nahida:
Việc cần làm đã hoàn thành cả rồi.
Nahida:
Tuy là lần đầu tiên thao tác Akasha bằng cách này, nhưng kết cấu và quy trình thao tác bên trong Akasha rất dễ hiểu với tôi, thiết kế của Đại Vương Rukkhadevata quả thật tài tình.
Nahida:
À phải rồi, tặng bạn này.
Một tạo vật màu xanh lục xuất hiện bên cạnh các bạn...
Paimon:
Ủa? Cái... cái thứ nhỏ nhỏ nổi bập bềnh này là gì vậy?
Nahida:
Là thứ mà tôi mới tranh thủ tạo ra, bạn có thể hiểu đó là Trạm Cuối Akasha bản nâng cấp cũng được.
Nahida:
Hiện giờ chắc bạn chưa dùng được, nhưng nó có thể giúp được trong một vài trường hợp.
Paimon:
Khoan đã! Vậy là thứ này trùng với công dụng của tôi rồi!
Paimon:
Thoạt nhìn thì đều là nổi bập bềnh và rất nhỏ nhắn...
Paimon:
Ôi... Đặc điểm của tôi sắp bị cướp mất rồi sao, sau này mọi người sẽ không nhớ tôi nữa, tôi không còn là độc nhất vô nhị nữa rồi...
Nahida:
Không sao, nó không thay thế được Paimon đâu.
Nahida:
Nó chỉ là một đạo cụ bay bay thôi, còn Paimon mới là người bạn không thể thay thế được của Nhà Lữ Hành đó.
Paimon:
Nahida thật biết cách an ủi người khác, nếu Nhà Lữ Hành thông minh được như cô thì tốt quá rồi...
Nhà Lữ Hành:
Hừm...
Nahida:
Ấy? Tôi chỉ nói điều mà tôi cho là sự thật thôi, không phải an ủi Paimon đâu.
Paimon:
Cô là thiên tài an ủi đó Nahida, cô nói vậy thì tôi càng vui hơn nhiều.
Nahida:
Đúng rồi, còn một chuyện nữa mà tôi phải thừa nhận...
Nahida:
Dù hôm nay tôi đã dùng thân thể thần linh của mình, nhưng về mặt chiến đấu thì tôi thực sự không giỏi lắm...
Nahida:
Chắc các bạn đã từng nghe, các vị thần có được sức mạnh từ niềm tin của dân chúng, nhưng tôi không được mọi người yêu quý như Đại Vương Rukkhadevata.
Nahida:
Vậy nên nếu gặp tình huống buộc phải chiến đấu thì phải nhờ đến Nhà Lữ Hành rồi. Tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ bạn.
Nahida:
Đúng là đáng tin cậy.
Paimon:
Ừm... Thần Trí Tuệ không giỏi chiến đấu sao, nghe có vẻ rất hợp lý nhỉ.
Nahida:
Tôi đã làm rõ nơi ở của "thần giả" rồi, vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Chỗ này là... phải băng qua chỗ này sao?
Paimon:
Không ngờ trong thành mà cũng có nơi như vậy...
Nahida:
Các hiền giả muốn thực hiện kế hoạch tạo thần, nhưng lại không muốn bị phát hiện, biện pháp an toàn nhất thuận tiện nhất là trực tiếp thực hiện ngay bên trong Giáo Viện.
Paimon:
Ừm... Đúng vậy, đã giấu được một thần, thì chắc cũng giấu được hai thần chứ nhỉ?
Nahida:
Nhìn cấu tạo ở đây, quả thật là một đại công trình, các hiền giả xem ra đã thực sự coi kế hoạch tạo thần là mục tiêu cuối cùng.
Nahida:
Nhưng nơi này có vẻ như không phải một mình Giáo Viện là có thể hoàn thành được...
Nahida:
Fatui với "Dottore" là kẻ cầm đầu quả thật đã không tiếc trong việc dùng công nghệ trong tay mình, nên cũng giúp được khá nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Thì để giúp cho Quan Chấp Hành của mình "thành thần" mà.
Paimon:
Đúng vậy, không thì sao họ lại tốt bụng đến như vậy chứ.
Nahida:
Chỉ thế thôi sao, tôi luôn cảm thấy "Dottore" đó khác với các hiền giả của Giáo Viện, không giống như đang làm việc với một mục đích bức thiết nào đó...
Nahida:
Giống như hắn ta không hứng thú gì với kết quả thí nghiệm, mà chỉ đang hưởng thụ quá trình thôi.
Paimon:
Hừm... Quan Chấp Hành Fatui đều là những kẻ kỳ lạ, sự "kỳ lạ" này của Dottore, là điều hoàn toàn "không kỳ lạ".
Nahida:
Ngược lại... bản thể của "thần giả" kia, là "Scaramouche" đúng không?
Nahida:
Trước đây tôi từng cùng các bạn tiếp xúc với ý thức của hắn ta, hắn ta rõ ràng có chấp niệm rất mãnh liệt...
Nahida:
Một bản thể vốn sinh ra để làm "vật chứa Gnosis", khát khao năng lực của Gnosis...
Nahida:
Và một chấp niệm khác chắc có liên quan đến trải nghiệm trước kia của hắn ta, chuyện này tôi cũng không rõ nữa.
Paimon:
Tôi biết trước khi trở thành Quan Chấp Hành Fatui, hắn ta từng là "nguyên bản" của Raiden Shogun...
Paimon:
Đây là nguyên do khiến hắn ta khao khát Gnosis. Không thì với tính khí và lòng tự trọng của tên đó, sao lại cam lòng làm một "vật thí nghiệm" được chứ.
Nahida:
Nghe có vẻ như các bạn rất hiểu về Scaramouche nhỉ?
Nahida:
Vậy à, vậy các bạn kể cho tôi nghe đi, hắn ta là một người như thế nào vậy...
Nahida:
Để ứng phó với các tình huống sau này, biết được càng nhiều thông tin thì sẽ càng tập trung để xử lý hơn.
Kể cho Nahida về chuyện của Scaramouche...
Nahida:
Ồ... Tôi hiểu rồi, thật là thú vị.
Nahida:
Vậy chúng ta đi thôi! Băng qua chỗ này là sẽ đến chỗ của hắn ta rồi.
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Xét từ tình trạng vận hành ở đây, chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Vị thần mà họ muốn tạo ra... rất có thể đã gần như hoàn thành hoặc đã hoàn thành rồi.
Paimon:
Vậy phải làm sao đây... Một Quan Chấp Hành Fatui có sức mạnh Gnosis, thật khó tưởng tượng ra hắn sẽ khó đối phó đến mức nào...
Nahida:
Paimon căng thẳng sao?
Paimon:
Dĩ nhiên là căng thẳng rồi, chẳng lẽ Nahida không căng thẳng sao?
Nahida:
Tôi cũng rất căng thẳng, đây chắc là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với thảm họa lớn như thế này kể từ khi tôi được sinh ra như một vị thần.
Nahida:
Nhưng ngoài căng thẳng ra thì tôi cũng cảm thấy rất tò mò đấy.
Paimon:
Tò mò...? Tò mò về điều gì?
Nahida:
Tò mò về số phận của chúng ta.
Nahida:
Theo tôi thấy thì, tất cả những gì có thể cảm nhận được, tất cả những gì có thể nhận biết, tất cả những gì đã xảy ra với mọi người, đều là tri thức.
Nahida:
Đã là tri thức thì chắc chắn có thể được tìm hiểu.
Nahida:
Nhưng chỉ có số phận, những gì chưa xảy ra với con người, sẽ luôn kéo theo sự tò mò của tôi.
Nahida:
Vậy nên đối với tôi, "số phận" mới là tri thức cuối cùng.
Nahida:
Cũng chính vì vậy, tôi mới thích quan sát loài người, nhìn từng sự việc xảy ra với họ, sẽ luôn mang đến cho tôi sự thỏa mãn nhất định.
Nahida:
Và giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã không còn là một người bàng quan đó nữa.
Nahida:
Tôi sẽ trải qua số phận của mình... cùng với các bạn. Đây là điều rất đáng để mong chờ.
Paimon:
Thì ra là vậy, dường như tôi đã hiểu được cảm xúc của Nahida rồi.
Nahida:
Ừm, vậy chúng ta cùng đi nhé! Tôi đã cảm nhận được hơi thở của "hắn ta" rồi...
Đến nơi ở của Scaramouche
movie
Các bạn bước vào phía sâu trong công xưởng, nhìn thấy trọng tâm của kế hoạch tạo thần, Quan Chấp Hành Fatui Scaramouche. Nahida vươn tay về phía trước, hình như muốn dùng sức mạnh nào đó, Scaramouche lại đột nhiên thức tỉnh, gây chấn động đẩy lui các bạn. Tuy rằng các hiền giả chưa kịp truyền Hũ Tri Thức Thần vào vị thần mới này, nhưng Scaramouche lúc này đây quả thực đã sở hữu sức mạnh của thần linh. Vứt bỏ cái tên Kunikuzushi, hắn ta đã hóa thân thành một vị thần thực sự - Shouki no Kami.
Trò chuyện với Scaramouche
Paimon:
Cảm giác bí bách này, đúng là thuộc về cấp độ thần thánh rồi...
Nahida:
Ưu hóa một "con rối" như Scaramouche, lại có nguồn năng lượng liên tục đến từ Gnosis...
Nahida:
Không biết Giáo Viện và hiền giả đã đóng góp bao nhiêu công sức vào đó nữa...
Nahida:
Chỉ riêng về góc độ công nghệ thì đã rất đáng được khen thưởng rồi. Nói là kết tinh trí tuệ của nhân loại cũng không ngoa.
Paimon:
Cô còn có tâm trạng để nói về chuyện này sao, Nahida...
Nahida:
Nhưng mà xét từ góc độ tinh thần thì tôi không cho là hắn ta đã đạt đến trình độ của một vị thần.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Mỗi một vị thần ra đời, trên mỗi viên Gnosis hẳn đều sẽ khắc hai chữ phân tranh.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Luồng sức mạnh này, cũng như sự phấn khích sinh ra trong lòng, lẽ nào ngươi không cảm nhận được hay sao?
Paimon:
Nahida còn lâu mới có cảm nhận giống với ngươi...
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Ngươi có biết... ngươi đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa các vị thần không? Thứ nhỏ bé kia, hãy tự nhận thức khả năng của mình đi!
Paimon:
!!
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên vẫn là Scaramouche đó...
Nahida:
Hai chữ phân tranh khắc trên Gnosis, lẽ nào... điều ngươi muốn nói là Chiến Tranh Ma Thần sao.
Nahida:
Sự bình yên của Teyvat lúc này không dễ mà có được. Tôi chưa từng tham gia vào Chiến Tranh Ma Thần, nhưng theo tôi thấy thì...
Nahida:
Đó chỉ là sự hao tổn vô bổ dưới sự chi phối của "luật lệ", nhắc lại thì có ích gì chứ.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Haha... Vậy sao, ta thì lại thấy thật tiếc vì mình không được tham gia vào Chiến Tranh Ma Thần thực sự đấy.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Thì ra trên đời này thực sự có một vị thần không thèm khát sức mạnh, ta mới thấy lần đầu đấy.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Vị thần nắm giữ trí tuệ, thảo nào đến cả người dân của ngươi cũng rời bỏ ngươi.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Hừ, Nhà Lữ Hành, phán đoán của ngươi cũng giống như sự tồn tại của ngươi vậy, không chút trọng lượng.
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Ngừng ở đây là được rồi đấy, Thần Trí Tuệ "Buer".
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Chắc ngươi biết là trí tuệ sẽ không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cũng giống như lúc này đây, ngươi chỉ có một sự lựa chọn là chiến đấu với ta.
Nahida:
...
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Tới đây nào...
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật:
Hãy đến đây để tái hiện lại một phần của Chiến Tranh Ma Thần nào, hãy chứng kiến sự ra đời của một vị thần như ta đi.
Đánh bại "Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật"
movie
Dù cho bạn đã dốc hết sức, nhưng vẫn không thể địch lại Shouki no Kami. Để bảo vệ bạn đang trong thế yếu, Nahida đã không màng đến bản thân mà lao đến che chắn trước mặt bạn. Shouki no Kami điều khiển cỗ máy khổng lồ bắt lấy Nahida, bản thể Scaramouche giơ tay định lấy Gnosis trong người Nahida. Điều bất ngờ là, một kết cục thất bại vốn dĩ đã định này lại khiến bạn cảm giác như đã từng thấy qua. Tiếp đó Nahida thi triển sức mạnh, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan vỡ, hóa ra cuộc chiến trước đó là trong mộng cảnh samsara. Nahida nói với các bạn rằng, mọi người đã trải qua 168 lần samsara trong mộng cảnh. Kinh nghiệm chiến đấu trong 168 lần samsara này đã được cô ấy ghi chép lại, và dùng Hũ Tri Thức để truyền cho bạn. Đồng thời, Nahida cũng biến mọi thứ xảy ra ở đây thành "tri thức", thông qua Akasha để truyền lại cho toàn thể dân chúng Sumeru, nhờ họ giúp bạn tìm ra cách phá hủy "thần giả". Bây giờ, trí tuệ của Sumeru sẽ phục vụ cho bạn. Là "hiền giả đầu tiên" của Thần Trí Tuệ Buer, bạn và Shouki no Kami mở ra một trận quyết đấu thực sự.
Đánh bại "Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật"
movie
Mượn sức mạnh của Nahida, cuối cùng bạn đã đánh bại được Shouki no Kami. Nahida bước lên phía trước, lấy đi Gnosis trong người Scaramouche. Mất đi Gnosis ràng buộc chấp niệm, Scaramouche tuyệt vọng thoát khỏi cơ thể người máy khổng lồ và rơi xuống đất. Giờ đây, có thêm một Gnosis, Nahida rốt cuộc có thể đọc được ký ức cuối cùng của Đại Vương Rukkhadevata rồi. Một Hũ Tri Thức Thần xuất hiện trong tay cô, đây chính là ký ức cuối cùng của vị thần đó.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Sao ở đây không giống như tôi nghĩ vậy... Không phải sẽ đến được không gian ý thức có tồn tại Cây Thế Giới sao?
Nahida:
Đó thực sự là điểm cuối trong chuyến hành trình này của chúng ta, nhưng tôi cũng không ngờ, thì ra ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Ô nhiễm...?
Nahida:
Tri thức cấm kỵ? Các bạn biết về khái niệm mà đến tôi cũng không rõ sao... Có thể nói chi tiết hơn được không?
Kể lại những gì đã chứng kiến trong sa mạc cho Nahida nghe.
Nahida:
Suy đoán của các bạn không phải là không có lý...
Nahida:
Ngàn năm trước, sa mạc từng xuất hiện một lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ, nhờ sự hy sinh của Vua Deshret và tiêu hao sức mạnh của Đại Vương Rukkhadevata nên mới loại bỏ được chúng.
Nahida:
Không khó tin rằng trong biến cố Khaenri'ah 500 năm trước, lại xuất hiện lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ thứ hai.
Nahida:
Và lần này e là còn nghiêm trọng hơn, đã gây ra nguy hiểm cho Cây Thế Giới.
Paimon:
Nếu nơi này là ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata mà cũng bị ô nhiễm bởi tri thức cấm kỵ, vậy có nghĩa là cái chết của Đại Vương Rukkhadevata...
Nahida:
Ừm, rất có khả năng Đại Vương Rukkhadevata đã hy sinh mạng sống trong cuộc chiến chống lại tri thức cấm kỵ đó.
Nahida:
Dù lần này tri thức cấm kỵ chưa bị xóa bỏ tận gốc, nhưng nếu Đại Vương Rukkhadevata không làm gì đó thì 500 năm qua không chỉ có bấy nhiêu điềm báo ô nhiễm thế này thôi đâu.
Nahida:
Trong đó có cả tôi, mọi người đều đã quên mất khái niệm tri thức cấm kỵ này, chắc cũng là do ảnh hưởng của việc Đại Vương Rukkhadevata phục hồi Cây Thế Giới.
Nahida:
...
Paimon:
Cô đang đau lòng sao, Nahida...
Nahida:
...Tôi đang cảm nhận nỗi đau của Đại Vương Rukkhadevata. Sự ô nhiễm ý thức ở đây thật nghiêm trọng, khắp nơi tràn ngập sự điên cuồng, hỗn loạn và đau đớn.
Nahida:
Chính trong tình huống thế này, Đại Vương Rukkhadevata đã kiên trì chống lại sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ cho đến khi chết sao...
Nahida:
Thậm chí còn để lại manh mối cho chúng ta bằng chút ý thức tỉnh táo cuối cùng nữa...
Nahida:
Đúng vậy, câu nói này vẫn bị tri thức cấm kỵ làm nhiễu loạn, khiến chúng ta chỉ có thể nghe được mấy từ này.
Nahida:
Nhưng giờ đây chúng ta đã có cơ hội tìm được câu trả lời cho vấn đề này rồi.
Nahida:
Xuyên qua những luồng ý thức bị ô nhiễm này, và tìm đúng hướng cho đến khi gặp được ý thức tỉnh táo của Đại Vương Rukkhadevata thôi.
Nahida:
Đến lúc đó... hãy để chính miệng của Đại Vương Rukkhadevata nói cho chúng ta biết sự thật.
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng câu trả lời đó có thể cứu được mọi người.
Nahida:
Điều cần chú ý lúc này là, chúng ta cũng đang ở trong trạng thái ý thức này.
Nahida:
Dù được Gnosis bảo vệ, nhưng chúng ta cũng phải luôn giữ vững tinh thần, không thôi sẽ có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Paimon:
Ôi! Đáng sợ vậy sao!
Nahida:
Không sao, một người ngây thơ như Paimon chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu, chúng ta xuất phát thôi.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Thuyền đã đổi hướng rồi, hướng bây giờ đã đúng rồi chứ, Nahida?
Nahida:
Ừm, theo tuyến đường hiện tại thì "thuyền ý thức" sẽ nhanh chóng đưa chúng ta rời khỏi đây thôi.
Nahida:
Sắp đến nơi rồi, mọi người vẫn còn tỉnh táo chứ?
Paimon:
Ồ, sao tôi cứ cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường nhỉ...
Nahida:
Hy vọng sẽ không còn biến số nữa, lần này chắc sẽ gặp được Đại Vương Rukkhadevata rồi.
Paimon:
Nói này, Nahida cũng chưa từng gặp Đại Vương Rukkhadevata sao?
Nahida:
Chưa, ngày tôi ra đời gần như cùng lúc với ngày Đại Vương Rukkhadevata chết đi.
Nahida:
Nếu không như vậy, tôi nghĩ chắc đại vương sẽ chỉ dẫn cho tôi nhiều hơn, tôi cũng sẽ có thể làm tốt hơn bây giờ.
Paimon:
Cô đã làm rất tốt rồi... Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi nơi khó chịu này để đi gặp cô ấy đi!
Tìm ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata
Nahida:
Là ở đây.
Paimon:
Chúng ta... đến đây để tìm Đại Vương Rukkhadevata... đúng không?
Paimon:
Nhưng người đứng ở đó là...
Nahida:
Tôi...? Giống hệt tôi...
Nahida:
Cô chính là... Đại Vương Rukkhadevata sao?
Đại Vương Rukkhadevata:
Ừm, chính là tôi. Dáng vẻ này... đã khiến mọi người kinh ngạc lắm sao?
Đại Vương Rukkhadevata:
Nơi đây đã tái hiện lại cảnh vật và Cây Thế Giới của năm xưa, nhưng vẫn là không gian ý thức.
Đại Vương Rukkhadevata:
Do "bản chất" của hai ta giống nhau, nên chúng ta cũng có dáng vẻ hoàn toàn giống nhau.
Nahida:
Tại sao... "bản chất" lại giống nhau?
Đại Vương Rukkhadevata:
Vì tôi là cô, cô là tôi.
Đại Vương Rukkhadevata:
Cô là vòng "luân hồi" của tôi.
Nahida:
"Luân hồi"...
Đại Vương Rukkhadevata:
Thân làm Đại Vương Rukkhadevata, tôi là hóa thân của Cây Thế Giới, còn cô chính là nhánh cây thuần khiết nhất của Cây Thế Giới.
Đại Vương Rukkhadevata:
Cũng giống như... ngay cả khi cây chết đi, một ngày nào đó nhánh cây cũng sẽ bén rễ và phát triển, tiếp tục cuộc sống mới dưới một hình thức khác.
Đại Vương Rukkhadevata:
Tôi trước mặt các bạn, chỉ là chút ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata, còn tôi thực sự thì chắc đã mất lâu lắm rồi nhỉ?
Đại Vương Rukkhadevata:
Ồ... nếu từ dáng vẻ bây giờ của cô mà đoán thời gian thì... chắc tôi đã mất khoảng 500 năm rồi đúng chứ...
Đại Vương Rukkhadevata:
Cuối cùng thì cô cũng đã đến, tôi của vòng "luân hồi".
Nahida:
Nếu nói như vậy, lẽ nào... một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một vị thần vĩ đại giống cô sao?
Đại Vương Rukkhadevata:
Bản chất hai ta tuy giống nhau, nhưng số phận chắc chắn sẽ khác nhau, vạn vật đều có số phận riêng của mình.
Đại Vương Rukkhadevata:
Giống như cành cây sau khi mọc thành cây mới, không thể nào giống hệt cây cũ được.
Nahida:
Vậy nên số phận mới là tri thức cuối cùng, đúng không?
Đại Vương Rukkhadevata:
Đúng là một ý kiến hay, tôi rất tán thành.
Đại Vương Rukkhadevata:
Cũng chính vì vậy, cô sẽ không cần trở thành tôi nữa...
Nahida:
Vậy sao...
Đại Vương Rukkhadevata:
Cũng có thể... cô sẽ trở thành vị thần vĩ đại hơn tôi thì sao, haha.
Đại Vương Rukkhadevata:
Tôi đã nhìn thấy ở cô một luồng ý chí mà năm xưa tôi không có, tương lai mà nó hướng tới, mới là số phận thuộc về cô.
Đại Vương Rukkhadevata:
Và những thứ đó, cũng là sự đền đáp từ tất cả những gì mà cô đã trải qua.
Đại Vương Rukkhadevata:
Yên tâm đi, sự trưởng thành của trí tuệ thực ra cũng giống như cây cỏ, cô chỉ cần lặng lẽ chờ hoa nở thôi.
Paimon:
Giờ nghĩ đến mắt nhìn người của các hiền giả Giáo Viện thì đúng là hết thuốc chữa...
Nahida:
Cảm ơn cô... Đây đúng là một chuyện không gì vui hơn, mục tiêu mà mình luôn ngưỡng mộ, thực ra lại là chính mình nhưng khác số phận...
Nahida:
Thật tốt khi được trò chuyện với cô, Đại Vương Rukkhadevata, tôi luôn muốn được gặp cô...
Đại Vương Rukkhadevata:
Đâu phải là tôi không muốn đâu, kể từ giây phút cành cây từ Cây Thế Giới tạo ra cô, tôi đã luôn mong chờ được trò chuyện cùng cô thế này đấy.
Nahida:
Có thể nói cho tôi biết... tại sao lại phải tạo ra tôi được không? Cũng như khi cô mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Đại Vương Rukkhadevata:
Ừm, tôi hiểu rồi, các bạn đến đây để tìm "câu trả lời" đúng không?
Đại Vương Rukkhadevata:
Vào ngày xảy ra biến cố, bầu trời cũng có màu sắc thế này...
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên là "biến cố Khaenri'ah".
Đại Vương Rukkhadevata:
Lúc đầu bảy vị thần ngoại trừ tôi đều được triệu tập đến đất nước tên là Khaenri'ah, còn tôi lại có một nhiệm vụ quan trọng hơn.
Đại Vương Rukkhadevata:
Đó chính là... bảo vệ Cây Thế Giới.
Đại Vương Rukkhadevata:
Tai họa ập đến kéo theo sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ, gần như cùng một lúc. Tôi, người có ý thức được kết nối với Cây Thế Giới, cũng đã nhận thấy sự khác biệt.
Đại Vương Rukkhadevata:
Nỗi đau về mặt tinh thần bắt đầu giày vò tôi, khi tôi đến bên dưới Cây Thế Giới thì nó đã bị tri thức cấm kỵ ăn mòn.
Đại Vương Rukkhadevata:
Nếu như ngàn năm trước, tôi và Vua Deshret không cùng xử lý sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ thì lúc đó e là tôi đã không biết phải làm thế nào.
Nahida:
Tri thức cấm kỵ... là gì?
Đại Vương Rukkhadevata:
Là tri thức không thuộc về thế giới này, cũng là "sự thật" không thể được tìm hiểu.
Đại Vương Rukkhadevata:
Nó đến từ đáy vực sâu, đến tôi cũng không thể hiểu được nó.
Đại Vương Rukkhadevata:
Thế giới không ngừng "từ chối" nó, nhưng cũng vì vậy mà khiến thế giới sinh ra nhiều "triệu chứng" không tốt.
Đại Vương Rukkhadevata:
Nếu để mặc cho tri thức cấm kỵ tiếp tục gây ô nhiễm cho Cây Thế Giới, thì e là cả Teyvat cũng sẽ sụp đổ.
Paimon:
Thật sự có tri thức mà ngay cả Thần Trí Tuệ cũng không thể hiểu được sao...
Đại Vương Rukkhadevata:
Lúc đó tôi biết, chỉ với sức mạnh của tôi thì không thể nào loại bỏ được tri thức cấm kỵ.
Đại Vương Rukkhadevata:
Thế là tôi đã tạo ra thiết bị hợp nhất trí tuệ nhân loại, và đặt tên cho nó là "Akasha".
Nahida:
Đó thật sự là một phát minh tuyệt nhất thế gian.
Đại Vương Rukkhadevata:
Haha... Cảm ơn cô. Trước giờ tôi cho rằng giấc mơ là kết tinh của trí tuệ nhân loại.
Đại Vương Rukkhadevata:
Tuy làm như vậy hơi ích kỷ, nhưng tôi vẫn lợi dụng Akasha để mượn giấc mơ của mọi người. Tôi hợp nhất trí tuệ của mọi người, rồi cống hiến toàn bộ sức mạnh của tôi...
Paimon:
Kết quả thế nào?
Đại Vương Rukkhadevata:
Nhờ có trí tuệ của thần dân Sumeru, tri thức cấm kỵ gần như đã bị xóa sạch khỏi Cây Thế Giới.
Đại Vương Rukkhadevata:
Thế nhưng... sự việc không hề thuận lợi như tôi dự tính. Một cơn đau đầu đã mang đến cho tôi linh cảm không lành...
Đại Vương Rukkhadevata:
Tôi mới nhớ ra, ý thức của tôi kết nối với Cây Thế Giới, Cây Thế Giới mang đến cho tôi tri thức và trí tuệ, nhưng sự ô nhiễm cũng đã tìm đến tôi.
Đại Vương Rukkhadevata:
Ngay từ đầu... sự tồn tại của tôi đã bị nhiễm tri thức cấm kỵ.
Paimon:
Ối... Sao lại...
Nahida:
Tôi nhận thấy nỗi đau đó trong ý thức của cô, đó là trải nghiệm rất đáng sợ nhỉ?
Đại Vương Rukkhadevata:
Ừm, nhưng so ra, cảm nhận của tôi không quan trọng, mà quan trọng hơn là...
Đại Vương Rukkhadevata:
Dù tôi có chết thì sự tồn tại của tôi, tất cả những thứ liên quan đến tôi vẫn sẽ lưu thành hồi ức và tri thức trong Cây Thế Giới, như vậy thì tri thức cấm kỵ vẫn sẽ không bao giờ được diệt trừ tận gốc được.
Đại Vương Rukkhadevata:
Còn tôi... cũng không bao giờ "loại bỏ" được chính tôi, đây là một nghịch lý.
Đại Vương Rukkhadevata:
Vậy nên, cành cây thuần khiết nhất mà tôi bẻ xuống từ Cây Thế Giới, là sự luân hồi chuyển kiếp của tôi, đồng thời để lại manh mối...
Đại Vương Rukkhadevata:
Chỉ để cô có thể đến được đây, loại bỏ tôi hoàn toàn khỏi Cây Thế Giới...
Nahida:
Khoan đã, không đúng... Không... Thế này không đúng...!
Đại Vương Rukkhadevata:
Haha, cô hiểu điều đó nghĩa là gì rồi sao? Xem ra cô quả nhiên rất thông minh.
Đại Vương Rukkhadevata:
Đúng như cô nghĩ, trong Cây Thế Giới có tất cả tri thức và ký ức của thế giới này...
Đại Vương Rukkhadevata:
Nếu loại bỏ tôi khỏi Cây Thế Giới... cũng đồng nghĩa với việc tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Đại Vương Rukkhadevata:
Nhưng mà... đây lại là cách duy nhất để cứu lấy Cây Thế Giới.
Nahida:
Mọi người yêu quý cô như vậy, mọi người luôn nhớ đến cô, tôi... tôi cũng...
Nahida:
Sao lại có thể... cứ thế mà quên đi cô cho được chứ...
Nahida:
Thật sự không còn cách nào khác sao? Không còn chuyện gì khác mà tôi có thể làm được hay sao?
Đại Vương Rukkhadevata:
Cô là Thần Trí Tuệ, Buer, chắc cô biết mà. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác cả.
Nahida:
Nhưng mà... như vậy là quá tàn khốc, tôi không muốn quên cô...
Đại Vương Rukkhadevata:
Đừng đau lòng như vậy, Buer. Là nhà thông thái, lúc này phải nên tận hưởng niềm vui khi tìm được câu trả lời mới phải chứ.
Đại Vương Rukkhadevata:
Đây chính là câu trả lời mà các bạn đang tìm lâu nay, nguyên mẫu của lời nói trước khi bị nhiễu loạn là...
Đại Vương Rukkhadevata:
"Hãy để thế giới lãng quên ta hoàn toàn."
movie
Nahida ngấn lệ ôm lấy Đại Vương Rukkhadevata. Trong sự đau thương và không nỡ, ý thức cuối cùng của Đại Vương Rukkhadevata dần tan biến, hóa thành ánh sáng tươi đẹp chiếu sáng bầu trời đêm. Mọi giấc mơ đều được hoàn trả cho dân chúng của Sumeru. "Chúng ta đều trú ngụ bên dưới cây trí tuệ, thử đọc về thế giới." "Đọc từ trong đất, đọc từ trong mưa, rồi hóa thân thành chim trắng đậu trên cành cây..." "Cuối cùng gặm lấy chiếc lá cây vô cùng quan trọng đó." "Đã từng, tôi là cá thể duy nhất trên thế giới có thể nằm mơ." "Trong giấc mơ của tôi, mọi người sau khi ngủ đều sẽ bước vào cõi mộng." "Trong đầu của mọi người xuất hiện những ý tưởng kỳ lạ," "Một số rơi rụng dưới đất, một số bay lên trời cao." "Nó đem mọi thứ kết nối lại thành một tấm lưới vô cùng bắt mắt." "Trong ba ngàn thế giới, lại có thế giới nho nhỏ," "Tất cả vận mệnh, đều bay bổng tại đây." "Tôi dần hiểu được, những thứ không thể miêu tả lại luôn luôn biến hóa này đây," "Mới là thứ thâm thúy nhất trên thế gian." "Chỉ có chúng, mới có thể triệt để xua đuổi những thứ điên cuồng đó." "Chỉ có giấc mơ, mới có thể thức tỉnh ý thức từ trong bóng đêm tăm tối." "Tôi là người ra đề, cũng là người tìm lời giải đáp." "Dùng giấc mộng của thế nhân để cứu vãn thế giới, đã từng là đáp án thuộc về tôi." "Giờ đây, các bạn cũng đã tìm thấy đáp án thuộc về mình," "Tôi sẽ đem tất cả giấc mơ trả về cho thế nhân." "Hỡi con dân Sumeru, xin tạm biệt nhé." "Nguyện cho mọi người tối nay sẽ có giấc mộng đẹp."
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
...
Nahida:
A, Nhà Lữ Hành. Tôi... vẫn ổn, chỉ là hơi không hiểu.
Nhà Lữ Hành:
Cô không hiểu gì?
Nahida:
Chúng ta vừa mới cứu thế giới đúng không?
Nahida:
Nhưng tại sao... hình như tôi đang khóc?
Nahida:
Cảm xúc trong lòng lúc này, tôi không biết nguyên do, nhưng mà... tôi cảm thấy rất buồn...
Nhà Lữ Hành:
Cô còn nhớ... vừa nãy mới xảy ra chuyện gì không?
Nahida:
Chuyện lúc nãy? Chúng ta vừa dùng sức mạnh của hai viên Gnosis để tạo kết nối với ý thức Cây Thế Giới 500 năm trước...
Nahida:
Sau đó loại bỏ sự ô nhiễm còn sót lại trong Cây Thế Giới...
Paimon:
Đúng đó, sao vậy? Nhà Lữ Hành lúc nãy chẳng phải bạn cũng ở đây sao?
Nhà Lữ Hành:
(Paimon cũng không nhớ, tất cả mọi người thật sự đã quên đi Đại Vương Rukkhadevata rồi sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Vậy mình có phải nên... cho mọi người biết sự thật không...)
???:
"Buzz..."
Nhà Lữ Hành:
(Âm thanh gì vậy... cảm thấy rất... buồn ngủ...)
Nahida:
Âm thanh này... Nhà Lữ Hành? Paimon?
Cơn buồn ngủ ập tới, bạn và Paimon chìm vào giấc ngủ...
Dottore:
Chờ ở đây nãy giờ, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội ở đây một mình với cô rồi. Mất bao nhiêu thời gian quý giá, xem như cũng đáng.
Nahida:
Quan Chấp Hành Fatui... Ngươi mới vừa làm gì vậy!
Dottore:
Chỉ là một loại sóng âm có thể khiến người không phòng bị nhanh chóng đi vào giấc mơ thôi. Quả nhiên... vô hiệu với thần.
Dottore:
Thứ mà những tên hiền giả đó nghiên cứu cũng khá thú vị, tôi chỉ tiện tay đem đến đây dùng thử thôi ấy mà.
Dottore:
Yên tâm đi, tôi biết nếu tôi thực sự giết họ thì cô sẽ không bỏ qua cho tôi.
Dottore:
Tôi đến tìm cô để thương lượng, cho nên không thể làm ra những chuyện nguy hiểm phá hủy mối quan hệ của hai bên được.
Nahida:
Thương lượng với ta? Ta nghe nói lúc trước ngươi đã rời khỏi Sumeru, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Dottore:
Người rời khỏi Sumeru là "tôi", người ở lại Sumeru cũng là "tôi".
Dottore:
Ngay cả Thần Trí Tuệ cũng bị ràng buộc bởi thói quen "nhận biết", quả thật đáng thất vọng.
Nahida:
Có nghĩa là... trên thế gian này cùng lúc có rất nhiều "ngươi" khác nhau sao?
Dottore:
Suy đoán hay lắm.
Dottore:
Dù cùng một cá thể, nhưng khác tuổi cũng sẽ có sự nhận thức khác nhau.
Dottore:
Cách đây rất lâu, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng, hy vọng có thể lưu lại toàn bộ góc nhìn về thế giới của mình.
Dottore:
"Quan sát" là bước thứ nhất của "thí nghiệm", chỉ quan sát thế giới lúc này không làm tôi hài lòng, và nó cũng thiếu đi chiều hướng quan trọng của "thời gian".
Dottore:
Vì vậy, tôi đã tạo ra "phiên bản" của bản thân ở nhiều độ tuổi khác nhau và hoạt động như những cá nhân độc lập.
Dottore:
Vậy đó. Tôi rất muốn biết... Thần Trí Tuệ sẽ đánh giá thế nào về cách làm này của tôi với mục đích là mưu cầu tri thức.
Nahida:
Ngươi đang xúc phạm khái niệm về sự sống đấy.
Nahida:
Rất nhiều quy tắc và hạn chế vốn có của sự sống, đều có ý nghĩa và lý do tồn tại của nó, không phải chỉ dựa vào sự tự phụ là có thể phá bỏ được.
Dottore:
Haha... Hay lắm, tuyệt lắm.
Dottore:
Quả thực, đối với loài người thì việc hòa giải với bản thân mình luôn là một điều khó khăn, đừng nói chi là bản thân mình của một thời kỳ khác.
Nahida:
Nếu ngươi ở trong Giáo Viện thì sao bây giờ mới xuất hiện? Ngươi có khả năng ngăn cản và trợ giúp cho tên "thần giả" kia mà.
Dottore:
Câu hỏi này không thể đơn giản hơn, liệu sẽ có nhà nghiên cứu nào giúp đỡ vật thí nghiệm trong quá trình thí nghiệm không?
Dottore:
Tôi đã thực hiện cuộc thí nghiệm này, thì sao lại phải can thiệp vào kết quả thí nghiệm chứ?
Nahida:
...Giáo Viện coi "kế hoạch tạo thần" là mục tiêu cuối cùng, còn ngươi lại chỉ coi đó là một cuộc thí nghiệm bình thường thôi sao...
Nahida:
Đúng là tên điên mà... nếu thí nghiệm thành công thì ngươi sẽ tạo ra một vị thần khác. Lúc đó ngươi sẽ đối mặt với người mà ngươi trung thành phục vụ như thế nào đây?
Nahida:
Ngươi vẫn chọn vị trí bây giờ sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy bản thân mình là gì?
Dottore:
Tôi là học giả, những kết quả này nên để cho tôi phán đoán khi đối mặt với khả năng đó. Nhưng cô nói rất đúng, chính vì vậy mà lần thí nghiệm này mới khiến tôi khá thất vọng.
Nahida:
Ngươi là một cá thể, nhưng ngươi lại không có cảm giác thuộc về nơi nào cả... So với một số học giả thì ngươi lại càng không có tín ngưỡng.
Dottore:
Ồ không không, tôi có tín ngưỡng chứ, chỉ là không phù hợp với định nghĩa của cô thôi.
Dottore:
Được rồi, nói đến đây thôi. Thí nghiệm đã kết thúc, đã đến lúc sắp xếp dụng cụ, thu hồi nguyên liệu hữu ích rồi.
Dottore:
Như... Gnosis chẳng hạn.
Nahida:
...
Dottore:
Tiểu Vương Kusanali, cô là vị thần thông minh, chắc là biết về mức chênh lệch sức mạnh vào lúc này... Viên Gnosis Lôi kia, cô không thể sử dụng nó trong chiến đấu.
Nahida:
Chẳng phải ngươi nói đến đây để đàm phán hay sao, sao giờ có vẻ như muốn dùng vũ lực để cướp vậy?
Dottore:
Hahaha... tôi chỉ là nói lời thực tế thôi.
Dottore:
Có nói gì thì tôi cũng là một học giả, dĩ nhiên là mong được Thần Trí Tuệ tôn trọng và nể mặt rồi.
Nahida:
...Sự giả dối này của ngươi là được xây dựng trên sự tự tin tuyệt đối sao.
Nahida:
Đã hiểu ý của ngươi rồi, nhưng mà...
Nahida lấy ra Gnosis lấy được từ chỗ Scaramouche...
Nahida:
...Nếu bây giờ tôi trực tiếp phá hủy Gnosis, đánh thức "Thiên Lý" thì sao?
Dottore:
Đánh thức... "Thiên Lý"?
Dottore:
...
Dottore:
Cô cho rằng sẽ có khả năng đó sao?
Nahida:
"Thiên Lý" đã im hơi lặng tiếng trong nhiều năm, nhưng Gnosis là biểu tượng của "Thiên Lý" trong việc vận hành lục địa Teyvat và tất cả "luật lệ"...
Nahida:
Liệu sự tổn hại của nó có thu hút lại ánh nhìn của "Thiên Lý" không? Lúc đó... tất cả những gì Fatui làm sẽ có kết cục thế nào?
Nahida:
Ngươi... có dám đánh cược "khả năng" này với ta không?
Dottore:
Hừ. "Đánh cược"? Thật đáng ngạc nhiên.
Dottore:
Cứ tưởng cô sẽ đưa ra bằng chứng, hoặc là lập luận chặt chẽ chứ... Không ngờ tôi lại nghe thấy từ "đánh cược" từ miệng Thần Trí Tuệ.
Dottore:
Thế nhưng... đây quả thật là một nước cờ thông minh, lẽ nào lúc tôi bắt ý thức của cô, cũng bị cô biết rõ hay sao.
Dottore:
Là học giả thì phải tôn trọng mọi "khả năng". Đây là nguyên tắc của tôi xưa nay, cũng là phẩm cách phải có của một người làm thí nghiệm.
Dottore:
Quả thực, tôi không thể xem nhẹ khả năng này. Nói đi, điều kiện của cô là gì?
Nahida:
Gnosis của đất nước khác, cho dù để ở Sumeru thì cũng chỉ gây ra tai họa...
Nahida:
Nhưng Gnosis Lôi này, là "chiến lợi phẩm" ta có được sau khi đánh bại một Quan Chấp Hành của các người.
Nahida:
Nay muốn lấy chiến lợi phẩm trong tay ta thì kẻ cầm đầu như ngươi phải trả một cái giá tương ứng mới đúng chứ nhỉ?
Dottore:
Trả giá? Hay đấy, cô muốn tôi trả cái giá như thế nào đây?
Nahida:
...Hủy bỏ hết tất cả "phiên bản" khác của ngươi, thế nào?
Dottore:
Hahaha... Dùng cách này để hạn chế một đối thủ có thể uy hiếp "Quốc Gia Trí Tuệ" như tôi sao? Cách làm của cô không khác nào lấy đi "con mắt" mà tôi đã đặt vào trong vùng thời gian đấy.
Dottore:
"Phiên bản" rất khó chế tạo, cần có tài nguyên cực hiếm cũng như nhiều thời gian và công sức. Muốn tôi phá hủy toàn bộ ở đây... Lựa chọn của cô vô cùng thông minh.
Dottore:
Thật thú vị. Liệu tôi có thể cho rằng cô đã có sự đề phòng tôi từ trước rồi không?
Dottore:
Trong tất cả "tôi", "phiên bản" mà cô đang nhìn thấy là ích kỷ nhất. Nếu không phải là tôi thì... Haha, ý tưởng của cô sẽ không thành công.
Dottore:
Cô đã nhìn thấy gì khi bị giam? Cô quan sát tôi... nên mới biết tôi đã chịu hết nổi sự chất vấn của "họ" dành cho tôi, và biết tôi đã mệt mỏi với những cuộc tranh luận dai dẳng đó sao.
Nahida:
Là do ngươi nói, hòa giải với bản thân mình... luôn là một điều khó khăn.
Nahida:
Người thông minh như ngươi, liệu đã làm được điều này chưa?
Dottore:
...
Dottore:
Thì ra là vậy. Nếu cô cho rằng bao nhiêu đó "tôi" ngang giá với một viên Gnosis thì... cũng được thôi.
Nahida:
Ngươi có vẻ không bận tâm nhỉ. Lẽ nào mối quan hệ giữa "các ngươi" tệ đến thế sao?
Dottore:
Tôi không nghĩ đây là chuyện đáng bận tâm. Dùng những tôi còn lại để đổi lấy Gnosis... Cô cho rằng, còn có ai có thể ra giá cao hơn cho bản thân mình sao?
Dottore:
Huống chi với khả năng của tôi, trước sau gì cũng sẽ tìm được "góc nhìn" tốt hơn. Cho nên có thể nói... chỉ là cô đi trước tôi thôi.
Dottore:
Nhưng tôi muốn biết, sao cô biết chắc là tôi đã thực sự loại bỏ được "họ"?
Nahida:
Ta có thể nhìn thấy được, sự trung thực còn lại của ngươi...
Nahida:
...
Dottore:
...Hừ.
Nahida nhắm mắt, rất nhiều âm thanh truyền vào ý thức của cô. Có trẻ, có già, có phẫn nộ, có bất lực... Đó đều là âm thanh của những "mảnh" Dottore ở các độ tuổi khác nhau. Xem ra, những "mảnh Dottore" khác quả thực đã bị xóa đi.
Dottore:
Thế nào, xác nhận rồi chứ?
Nahida:
...Đem đi đi.
Nahida:
Giáo Viện tương lai sẽ do ta tiếp quản hoàn toàn. Ta sẽ đóng Akasha, để cho tinh thần ham học và lòng hiếu kỳ của mọi người chi phối lĩnh vực học thuật...
Nahida:
...Sẽ không còn có sơ hở để ngươi lợi dụng nữa.
Dottore:
Thành quả học thuật của tôi chưa bao giờ được tán thưởng ở quê nhà, thật là đáng buồn. Dĩ nhiên là, tôi cũng không thích bị đất nước này từ chối lần thứ ba.
Dottore:
Một quân cờ nữa... Gnosis Thảo của cô thì sao?
Nahida:
...Đừng quá tham lam, Quan Chấp Hành của Snezhnaya.
Dottore:
Không không, đây là một vụ giao dịch khác. Dù gì thì cô cũng định đóng Akasha, vậy thì Gnosis của Sumeru ở lại đây cũng không phát huy được tác dụng quan trọng đâu nhỉ?
Dottore:
Đưa thứ được khao khát đến tận tay người tìm kiếm, chẳng phải là bổn phận của các vị thần sao?
Dottore:
Ồ? Nhìn vẻ mặt, hình như cô không được vui cho lắm. Vậy hãy nghĩ cách khác nhé... Nếu cô là Thần Trí Tuệ, vậy thì tôi sẽ dùng tri thức đổi với cô, thế nào?
Nahida:
Trên đời này xưa nay chỉ lưu lại truyền thuyết mọi người đổi lấy tri thức từ tay Thần Trí Tuệ, nay ngươi lại muốn dùng tri thức để đổi với Thần Trí Tuệ sao...
Nahida:
Tuy ngông cuồng, nhưng thực sự khiến ta tò mò đấy.
Dottore:
Người nắm giữ toàn bộ tri thức như cô, có từng nghe qua tin đồn này chưa? Hình như là thế này... "bầu trời sao của Teyvat là giả".
Nahida:
...Sao?
Dottore:
Đó là bí mật về "sự thật" của cả thế giới mà Cây Thế Giới che giấu...
Nahida:
...
Dottore:
Khi tôi nói xong chuyện tiếp theo, có lẽ là lúc nói lời tạm biệt rồi.
Dottore:
Sau khi đàm phán, chúng ta đã có được thứ mình cần. Được gặp cô thế này, tôi thấy rất vui.
Nahida:
Kẻ ngông cuồng, có lẽ tín ngưỡng không có ý nghĩa gì với ngươi, nhưng ta vẫn sẽ tiếp nhận lời ngươi nói.
Chân tướng đen tối và bí mật đã được truyền cho người thông thái. Sau đó... mọi thứ trở nên im lặng.
Sau đó, mười mấy ngày trôi qua...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Dậy đi... Ừm! Tôi sẽ... ừm!
Nhà Lữ Hành:
(Hửm...)
Paimon:
Bạn dậy rồi sao? Collei vừa gọi chúng ta dậy ăn sáng đấy, dậy đi!
Nhà Lữ Hành:
Chào buổi sáng, Paimon.
Paimon:
Chào buổi sáng! Hôm nay bạn thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Rất tốt.
Paimon:
Tốt rồi, có vẻ như chúng ta đang hồi phục rất tốt, cả Tighnari cũng không thể ngăn cản chúng ta ra ngoài rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
(Ngày hôm đó, chúng tôi đã đánh mất ý thức trong trận chiến... sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở Làng Gandharva, Tighnari và Collei đang ở bên chăm sóc.)
Nhà Lữ Hành:
(Nghe nói Cyno đã đưa chúng tôi đến đây. Mặc dù Tighnari hay phàn nàn Cyno luôn đưa người đến đây, nhưng anh ấy quả thật rất quan tâm chúng tôi.)
Nhà Lữ Hành:
(Sau những chuỗi ngày mệt mỏi, chúng tôi được nghỉ ngơi ở đây. Vài ngày sau đó, đã hồi phục hoàn toàn).
Nhà Lữ Hành:
(Nghe Tighnari và Collei nói, máy chủ Akasha đã được đóng, người Sumeru sẽ không còn phụ thuộc vào nó nữa.)
Nhà Lữ Hành:
(Một sự thay đổi lớn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người... Nhưng mà, đó chắc chắn sẽ là một điều tốt.)
Paimon:
Chúng ta đi ngay đi!