arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương 3 Màn 2
Bình Minh Của Ngàn Đóa Hồng
Lễ Hội Sabzeruz sắp đến rồi, bạn đã quay về Thành Sumeru để tìm Dunyarzad theo lời hẹn.
Tìm Dunyarzad
Paimon:
Quả nhiên là ở đây! Dunyarzad, chúng tôi trở về rồi.
Dunyarzad:
Nhà Lữ Hành và Paimon! Hai bạn đã giữ lời hứa để đến đây tham dự sinh nhật của Tiểu Vương Kusanali sao.
Dunyarzad:
Haha, đúng vậy. Ngày mai chính là ngày tổ chức lễ hội rồi, chuẩn bị lâu như vậy cũng khiến tôi có chút hồi hộp.
Paimon:
Đừng căng thẳng quá... Tiểu Vương Kusanali nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng của mọi người thôi mà!
Dunyarzad:
Cảm ơn Paimon. Hy vọng mọi người đến tham dự lễ hội đều sẽ có được niềm vui của mình.
Dunyarzad:
À đúng rồi, mấy ngày nay các bạn đã đến Cảng Ormos đúng không? Có phát hiện được gì ở đó không?
Paimon:
Chúng tôi đã đến đó rồi, hơn nữa cũng đã trải qua không ít chuyện...
Dunyarzad:
Vậy sao, nghe có vẻ như các bạn lại có được một chuyến mạo hiểm khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi đó...
Dunyarzad:
Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn...
Dehya:
Haiz, tiểu thư, sức khỏe của cô mà đến Cảng Ormos thì không chỉ dừng lại ở mức độ thêm phiền phức cho tôi thôi đâu.
Paimon:
Dehya! Cô nghe lén sao!
Dehya:
Đây gọi là bảo vệ bí mật! Lắng nghe mọi chuyện xung quanh chủ thuê cũng là trách nhiệm của tôi mà.
Dunyarzad:
Được rồi, Dehya, ban nãy tôi chỉ nói là "muốn" thôi, tôi biết tình hình sức khỏe của mình mà, haha.
Dunyarzad:
Ngày mai là ngày của lễ hội rồi, Dehya cũng nên bớt cảnh giác đi, dạo này tôi làm phiền cô cũng khá nhiều rồi.
Dehya:
...Ừm, cho dù tiểu thư có nói vậy thì cũng...
Dunyarzad:
Yên tâm nhé, cô vệ sĩ của tôi.
Dehya:
Được rồi được rồi, chỉ tối nay thôi đấy. Ngày mai là ngày quan trọng, rất nhiều kẻ gian sẽ lợi dụng ngày này để hành động đó.
Paimon:
(Ngáp)...
Dunyarzad:
À, hai vị mới từ Cảng Ormos về đây, chắc là mệt rồi đúng không, xin lỗi nhé, giờ tôi mới để ý.
Dunyarzad:
Tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ ngơi rồi, hãy đi theo tôi nhé.
Paimon:
Woa, cô tốt bụng quá đi! Tôi đi theo ngay đây!
Đến nơi ở mà Dunyarzad đã chuẩn bị
Dunyarzad:
Chính là ở đây, cách nơi ở tạm thời của tôi không xa.
Paimon:
Xem ra cũng không tệ đó!
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền Dunyarzad rồi.
Dunyarzad:
Haha, không sao, đợi sau này có cơ hội thì phiền hai bạn kể cho tôi nghe câu chuyện mạo hiểm của hai bạn nhé.
Paimon:
Chuyện này tôi rất rành đó, lần tới để tôi kể cho!
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện ngày mai...
Dunyarzad:
Ừm, nếu không chê thì ngày mai đi dạo với tôi nhé?
Dunyarzad:
Dẫu sao thì những người bạn kia của tôi đều đang bận việc chuẩn bị lễ hội, còn Dehya thì muốn "âm thầm" bảo vệ tôi...
Paimon:
Đúng vậy... đặc biệt là Dehya đó... cứ mải rình rình bên cạnh cô thì không khí xung quanh sẽ trở nên rất căng thẳng đúng không?
Dunyarzad:
Vậy sáng mai chúng ta tập trung ở chợ nhé, chúc hai vị ngủ ngon.
Paimon:
Ừm! Ngủ ngon nhé Dunyarzad!
Dunyarzad:
Tôi e là sẽ vui mừng đến nỗi ngủ không được đó, haha, ngày mai gặp lại.
Paimon:
Tôi thấy háo hức quá, không biết trong Lễ Hội Sabzeruz có món gì ngon không nhỉ?
Paimon:
Không được không được, nói nữa là sẽ ngủ không được mất, phải tranh thủ đi ngủ mới được. Ngủ ngon nhé Nhà Lữ Hành.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
(Ngáp) Hình như chúng ta dậy hơi muộn đúng không?
Paimon:
Phải nhanh chóng đến chỗ của Dunyarzad thôi!
Đến nơi đã hẹn nói chuyện với Dunyarzad
Dunyarzad:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Tôi đang đợi hai bạn đó.
Paimon:
Chào buổi sáng Dunyarzad, chúng tôi hình như ngủ hơi quá rồi, hihi.
Dunyarzad:
Không sao, là do tôi dậy hơi sớm thôi.
Dunyarzad:
Phù... ngày này cuối cùng cũng đến rồi, mỗi giây mỗi phút đều đáng để trân trọng.
Paimon:
Dù sao thì Dunyarzad cũng đã rất cố gắng vì ngày này mà, phải tận hưởng không khí hôm nay mới đúng chứ!
Dunyarzad:
Haha, đúng vậy! Nhưng hôm qua tôi quả nhiên hồi hộp không ngủ được, hy vọng sức khỏe của tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Dunyarzad:
Vậy chúng ta đi thôi! Đầu tiên là đi dạo mấy gian hàng ở bên kia trước nhé.
Đi theo Dunyarzad
Dunyarzad:
Có nhiều người buôn bán đến đây để bày hàng quá, họ cũng từ chối nhận trợ cấp. Hay là chúng ta đi ủng hộ họ đi.
Paimon:
Từ chối nhận trợ cấp... xem ra những người buôn bán này không chỉ để ý đến tiền.
Dunyarzad:
Họ cũng nói là khó khi có dịp ăn mừng ngày sinh của Tiểu Vương Kusanali, cho nên không khí nơi này quan trọng hơn tiền bạc đó mà, haha.
Paimon:
Ấy! Bên kia hình như bán đồ ăn kìa, mau qua đó xem thử đi!
Nói chuyện với Dunyarzad
Dunyarzad:
Đây là... quầy bán thức ăn của "Bàn Tiệc Haft-Mewa" đó.
Amal:
Ồ, cô vừa nhìn là đã nhận ra rồi sao, tôi còn nghĩ thời đại bây giờ ít ai biết được nó nữa chứ.
Paimon:
Nấm, hoa, các loại quả, sao lại... toàn món chay thế này, có chút thất vọng...
Paimon:
Vậy "Bàn Tiệc Haft-Mewa" đó là gì vậy?
Dunyarzad:
Đó là một tập tục trong Lễ Hội Sabzeruz, mọi người trước đây thường hay sắp xếp bảy món ăn trên bàn vào ngày này...
Dunyarzad:
Thông thường mà nói thì thường hay có Nấm Thánh Rukkhashava, Sen Nilotpala, Tường Vi Sumeru, Quả Nhật Lạc, Sen Kalpalata, Quả Harra, Đào Zaytun.
Paimon:
Thì ra Lễ Hội Sabzeruz là ngày ăn chay sao...
Dunyarzad:
Haha... cũng không thể nói là chỉ ăn chay, bảy món ăn này là tượng trưng cho bảy đức tính tốt đẹp của thần Sumeru.
Paimon:
Ừm, tôi đang nghĩ... nếu như thần của Thảo Quốc dùng thực vật để làm món tượng trưng thì...
Paimon:
Lễ hội của Hỏa Quốc chắc sẽ có mấy món như thịt nướng, xiên nướng, sườn nướng đúng không...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta đẩy nhanh tiến độ đến Natlan thôi nào!
Dunyarzad:
Hahaha, hy vọng Paimon được như ý nhé.
Paimon:
Được rồi, chúng ta đến quầy khác xem thử nhé?
Kimiya:
Các vị muốn thử "Bói Giả Kim" không?
Paimon:
"Bói Giả Kim"? Nghe có vẻ kỳ diệu nhỉ.
Kimiya:
Kỳ diệu đúng không? Ban đầu tôi cũng cảm thấy vậy đó, tương truyền rằng đây là phát minh của Tiểu Vương Kusanali đó.
Paimon:
Vậy... nó cụ thể là như thế nào?
Kimiya:
Quá trình rất đơn giản, khách sẽ lấy hai món có thể dùng làm nguyên liệu giả kim trên người xuống, sau đó tôi sẽ tiến hành một lần luyện kim tùy ý.
Paimon:
Tùy ý sao, tùy ý như vậy thì có nghĩa là luyện kim thất bại rồi...
Kimiya:
Thất bại là chính xác rồi, kiểu xem bói này là dựa vào tro bụi của sản phẩm thất bại để tiến hành giải quẻ đó.
Dunyarzad:
Ừm... dưới cách nhìn của Tiểu Vương Kusanali, vạn sự vạn vật đều có mối liên hệ, tất cả mọi thứ đều hướng về "vận mệnh", đây cũng là một loại trí tuệ cổ xưa.
Paimon:
Hình như Dunyarzad giải thích xong lại nghe có lý hẳn, mấy người đang hợp tác với nhau để gạt tôi đúng không?
Kimiya:
Thì ra vẫn còn có ý nghĩa sâu xa này sao, vị tiểu thư này hiểu biết nhiều thật đó. Thế nào, các vị có muốn thử xem không?
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì thử xem sao.
Nói chuyện với Kimiya
Kimiya:
Được rồi, đợi đã... ừm... là "mặt trăng".
Paimon:
Để tôi xem thử... Ơ? Sao tôi cứ cảm thấy nó giống như là một cái bánh bị ai đó táp mất một miếng vậy.
Kimiya:
Ừm... "mặt trăng" thông thường mà nói, có nghĩa là... nghĩa là... đợi chút...
Paimon:
Hình như anh ta đang lén lén dò lại trong sách kìa...
Kimiya:
À, tôi nhớ rồi, có nghĩa là "hư ảo" và "dối trá".
Dunyarzad:
"Hư ảo" và "dối trá"... nghe có vẻ như không phải là một kết quả tốt nhỉ...
Kimiya:
Ừm, nhưng trong sách có nói là chỉ cần bản thân tin vào trực giác, khắc phục nỗi sợ, vậy thì mặt trời rồi sẽ ló dạng.
Paimon:
Anh ta không thèm che giấu chuyện mình lật sách luôn kìa.
Dunyarzad:
...Quả nhiên vận mệnh luôn luôn chỉ cho mình điểm bắt đầu, còn "kết cục" thì phải dựa vào chính bản thân mình. Haha, cảm ơn nhé, tôi sẽ tham khảo.
Kimiya:
Haha... tôi cũng chỉ vừa học vừa làm thôi mà... Haha...
Paimon:
Nghe chừng cũng rất thú vị nhỉ. Đi thôi, chúng ta đến chỗ tiếp theo đi.
Đi theo Dunyarzad
Dunyarzad:
Kể ra thì vào rất lâu trước đây, ngày diễn ra Lễ Hội Sabzeruz sẽ rất náo nhiệt.
Dunyarzad:
Sẽ có xe hoa cỡ lớn đi khắp thành phố, người đi đường sẽ tung hoa tươi, kẹo và rượu lên đó. Xe hoa sẽ chạy về phía Cảng Ormos...
Paimon:
Ánh mắt của Dunyarzad như đang lấp lánh.
Dunyarzad:
Haha, đó đều là chuyện đã qua rồi. Nhưng tôi tin là Vũ Điệu Sabzeruz của Nilou cũng sẽ không thua kém đâu.
Nói chuyện với Dunyarzad
Bọn Trẻ:
Farris! Farris!
Vihar:
Yarr harr! Các binh sĩ, xếp hàng đàng hoàng mới được nhận Kẹo Yalda đấy.
Paimon:
Chiếc nón kỳ lạ quá, người cũng kỳ lạ nữa.
Bọn Trẻ:
Hả, là chị Dunyarzad!
Vihar:
Hahaha... tiểu thư Dunyarzad, cô có sức hấp dẫn trẻ em hơn cả Kẹo Yalda đấy.
Vihar:
Chuẩn bị cho Lễ Hội Sabzeruz mới chỉ mấy ngày thôi mà trẻ em đều thấy thích cô rồi.
Dunyarzad:
Khụ khụ... À ừm! Kỵ sĩ hoa thần thánh, ngài biết tên của tôi sao, đúng là vinh hạnh!
Vihar:
Hả... À khụ khụ, yarr harr, đương nhiên, ta sẽ dùng danh nghĩa Kỵ Sĩ Hoa Farris để tán thưởng sự cống hiến của cô cho Lễ Hội Sabzeruz.
Vihar:
Được rồi, các binh sĩ, hãy cầm lấy Kẹo Yalda và thề trung thành với Tiểu Vương Kusanali đi, rồi sau đó giải tán nào!
Bọn Trẻ:
Được! Thưa kỵ sĩ Farris!
Paimon:
Mọi người đang diễn vở gì vậy...
Dunyarzad:
Haha, kỵ sĩ hoa Farris cũng là một trong những biểu tượng của Lễ Hội Sabzeruz, chỉ là người diễn vai kỵ sĩ Farris ngày trước sẽ ngồi trên xe hoa và rất được trẻ con yêu mến.
Vihar:
May nhờ có sự tài trợ của tiểu thư Dunyarzad nên tuổi thơ của đám trẻ con mới để lại dấu ấn sâu như vậy.
Dunyarzad:
Anh cũng vất vả rồi, Vihar.
Vihar:
Không không, à đúng rồi, mọi người có muốn dùng thử Kẹo Yalda không, đó cũng là một trong những đặc sắc của lễ hội đó. Tôi đã chuẩn bị một số kẹo rồi này, cứ tự nhiên lựa chọn nhé.
Paimon:
Chọn cái nào nhỉ... trông có vẻ như giống nhau cả mà?
Vihar:
Haha, điều thú vị nằm ở đó đấy, mỗi hộp đều sẽ chứa mùi vị ngẫu nhiên, cho nên chọn được gì đều phải xem vận may của mình. Kẹo có vị Dưa Tím, vị Quả Harra, vị Quả Nhật Lạc...
Paimon:
Nghe có vẻ không tệ...
Vihar:
...Còn có cả vị Đuôi Rồng Đất và Onikabuto nữa.
Paimon:
Hả! Sao lại có hai vị này thế!
Dunyarzad:
Vị Onikabuto có chút cay hơn vị Đuôi Rồng Đất đó.
Paimon:
Dunyarzad, cô đã ăn thử rồi sao! À ừm... vậy thì để Nhà Lữ Hành chọn vậy, tôi lấy vị Quả Nhật Lạc là được rồi!
Paimon:
Không sao, Paimon tin bạn!
Dunyarzad:
Tôi cảm thấy Nhà Lữ Hành sẽ rất giỏi trong khoản này đó, haha.
Vihar:
Được! Ở đây có 5 hộp kẹo, có đánh số 1 đến 5 từ trái qua phải, bạn chọn số mấy?
Vihar:
Yarr harr, thật đáng tiếc, là vị Đuôi Rồng Đất.
Paimon:
Haiz... cứ tưởng Nhà Lữ Hành trải qua nhiều trận chiến như vậy thì sẽ rất may mắn chứ, không ngờ cũng chỉ như vậy thôi.
Vihar:
Vị Quả Nhật Lạc thực ra ở hộp số 4. Thế này đi, ngày lễ thì phải vui vẻ, hai hộp kẹo này đều tặng cho các bạn đấy!
Paimon:
Thật sao! Cảm ơn kỵ sĩ kẹo!
Vihar:
Là kỵ sĩ hoa! Không phải kỵ sĩ kẹo!
Dunyarzad:
Hahaha... Paimon đã giáng một đòn chí mạng vào kỵ sĩ hoa mà không có xe hoa rồi.
Paimon:
Vậy giờ đã nhận được kẹo rồi, chúng ta đi tiếp nhé?
Dunyarzad:
À đúng rồi, tôi có một thứ quên mang đến, đúng lúc bạn ở đây...
Dunyarzad:
Có thể cùng tôi về đó lấy không?
Paimon:
Dunyarzad có vẻ rất hứng thú với Lễ Hội Sabzeruz đúng không, đến cả quên mang theo đồ đạc luôn.
Dunyarzad:
Haha, thật ngại quá.
Nói chuyện với thành viên Eremite
Badis:
...Chậc, chúng ta đến trễ rồi sao, sao đại tiểu thư này dậy sớm vậy.
Idder:
Còn không phải sao... Ấy, đợi đã, đại ca, anh xem bên đó xem có phải không?
Badis:
Hả, đúng rồi đúng rồi! May mắn thật, mới nói là đã thấy ngay.
Paimon:
Là đám người của Eremite, xem ra không có ý gì tốt lành...
Dunyarzad:
...Các anh là ai? Là nhà Homayani thuê các anh đúng không?
Badis:
Hờ, bọn ta vẫn chưa lấy tiền của nhà Homayani... tuy nhiên nếu như bắt được ngươi thì bọn ta muốn hét tiền chuộc lên bao nhiêu cũng được!
Paimon:
Thì ra là đám bắt cóc! Nhà Lữ Hành, mau bảo vệ tiểu thư!
Dehya:
Nhưng tiếc là các ngươi không nghĩ đến việc có người khác đã nhận tiền của nhà Homayani thì phải?
Badis:
Ngươi là... Dehya!? "Sư Tử Lửa" Dehya... hèn chi trong đội ngũ lính đánh thuê lâu rồi không nghe được tin tức của ngươi, ra là bị "xích trong nhà".
Dunyarzad:
Đừng nói những lời lẽ thiếu tôn trọng vậy, Dehya có ơn với nhà Homayani trước nên chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ hợp tác...
Dehya:
Không sao đâu tiểu thư, chỉ là đám lính đánh thuê to mồm khè nhau tí thôi. Chỉ cần động thủ là chúng ngoan như cún ngay.
Badis:
Hừ, thời gian qua lâu như vậy thì chắc nanh vuốt của ngươi cũng rụng hết rồi nhỉ? Cho nên đừng có mà tự đắc!
Dehya:
Nhà Lữ Hành, nhờ cậu dẫn tiểu thư đi trước nhé.
Paimon:
Không, họ đông như vậy, chúng ta phải ở lại giúp đỡ!
Paimon:
Ừm... đúng là vậy thật, vậy được rồi!
Dunyarzad:
Hãy cẩn thận nhé, Dehya.
Dehya:
Đừng lãng phí thời gian vào tôi, đây là công việc của tôi mà. Sau khi giải quyết xong bọn chúng thì tôi sẽ đi tìm các vị.
Nói chuyện với Dunyarzad
Dunyarzad:
Khụ khụ... khụ khụ...
Paimon:
Dunyarzad, cô vẫn ổn chứ, trông cô có vẻ yếu lắm, là do sợ hãi quá phải không?
Dunyarzad:
Không sao... ban nãy chỉ là vận động hơi quá mà thôi, sức khỏe của tôi vốn đã như vậy rồi...
Paimon:
Có thật là không sao không...
Dunyarzad:
Phù... nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe thôi. Tôi chủ yếu quan tâm Dehya hơn, dẫu sao thì cũng là do tôi bướng bỉnh mà ra cả...
Paimon:
Đúng vậy, yên tâm nhé!
Bạn và Dunyarzad chờ đợi ở gần đó...
Dehya:
Tiểu thư, Nhà Lữ Hành, các vị ở đây sao.
Paimon:
Dehya! Giải quyết chúng nhanh vậy sao.
Dehya:
Xung quanh có kẻ địch không, bọn chúng ban nãy có theo đuôi không?
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy tôi đã xác nhận rồi, không có.
Dunyarzad:
Dehya, tay của cô...!
Dehya:
Hả? Chỗ này sao, không sao đâu, bị thương ngoài da thôi mà. Vốn dĩ tôi không bị thương đâu, chỉ do thanh trọng kiếm mới này hơi không thuận tay tí thôi.
Dunyarzad:
Để tôi kiểm tra thử nhé...
Dehya:
Được rồi được rồi, đã nói là không sao mà, lính đánh thuê không mong manh như cô nghĩ đâu.
Dunyarzad:
Còn thanh trọng kiếm mà cô nói, thanh trước đó bị gì rồi?
Dehya:
À... cái đó sao... do dạo trước hơi kẹt nên mang đi bán rồi, tôi đôi khi hay bị thế mà.
Dunyarzad:
Không lẽ... số kinh phí cuối cùng được quyên góp là của...
Dehya:
Ehehehe...
Dunyarzad:
...
Dehya:
Này này, tiểu thư ơi, tôi đâu có làm gì khiến cô phải khóc đâu. Đừng nói là làm khóc chủ thuê thì tôi sẽ bị phạt tiền nhé?
Dunyarzad:
Haha... được rồi, không có phạt tiền cô đâu, nhưng mà tự ý bán vũ khí với chuyện vì tôi mà bị thương thì để tôi tính toán lại nhé.
Dehya:
Hahaha... tiểu thư đúng là không nói đạo lý đó.
Dunyarzad:
Hahaha...
Dunyarzad:
...Cảm ơn cô nhé, Dehya.
Dehya:
...Haiz, đừng có như thế mà, tôi dễ bị xấu hổ lắm, ngại chết được.
Dunyarzad:
Khụ khụ...
Paimon:
Sức khỏe của Dunyarzad lại không ổn rồi sao?
Dehya:
Tiểu thư, bệnh tình của cô... Nhà Lữ Hành, phiền cậu dẫn tiểu thư về nghỉ ngơi nhé, tôi còn phải đi tuần tra xung quanh để đề phòng có kẻ mai phục.
Dunyarzad:
Thật là... làm phiền mọi người rồi...
Dẫn Dunyarzad đi nghỉ ngơi
Dunyarzad:
Phù...
Paimon:
Đỡ hơn chưa Dunyarzad?
Dunyarzad:
Ừm, đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi ở đây thêm chút là sẽ ổn thôi.
Dunyarzad:
...Hóa ra mọi người quan tâm đến bệnh tình của tôi thế sao, vậy thì tôi cũng không giấu gì nữa.
Dunyarzad:
Thật ra tôi... bẩm sinh đã mắc bệnh Eleazar, giờ đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi.
Nhà Lữ Hành:
Eleazar!
Paimon:
Không ngờ lại là Eleazar...
Dunyarzad:
Hử? Xem ra hai bạn có hiểu biết về căn bệnh Eleazar, vậy thì có lẽ sẽ biết được mức độ nguy hiểm của nó.
Dunyarzad:
Hiện tại thì y học của Sumeru vẫn chưa có thuốc chữa, chỉ có thể dùng cách ức chế sự phát triển của nó thôi...
Paimon:
Dunyarzad...
Dunyarzad:
Đừng đau buồn quá, từ nhỏ tôi đã tự nhắc bản thân là mình đang mắc bệnh Eleazar, cho nên tôi sớm đã chấp nhận sự thật này rồi.
Dunyarzad:
Nhưng so với sự thật rằng tôi mắc bệnh Eleazar, thì điều khiến tôi đau khổ hơn là ảnh hưởng căn bệnh này đến cuộc sống của tôi.
Dunyarzad:
Tôi biết gia đình rất thương yêu tôi, họ dốc toàn lực để cứu chữa, kéo dài mạng sống cho tôi... nhưng tôi biết... ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến.
Nhà Lữ Hành:
...
Dunyarzad:
Bạn biết không, trước khi tôi trốn ra ngoài, thế giới bên ngoài căn phòng đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Dunyarzad:
Từ nhỏ đến giờ, mỗi ngày tôi đều phải ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dunyarzad:
Lần trốn ra ngoài này chắc sẽ khiến gia đình tôi lo lắng và thất vọng lắm, nhưng tôi... tôi không muốn phải hối hận vì điều này.
Dunyarzad:
Gặp người mà mình muốn gặp, đối với tôi mà nói thì đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp rồi.
Dunyarzad:
Hơn nữa còn có quãng thời gian chuẩn bị cho Lễ Hội Sabzeruz, nụ cười của những người tham gia lễ hội, còn có Dehya và các bạn nữa...
Dunyarzad:
Như vậy thì cho dù ngày đó có đến thì tôi cũng không cảm thấy buồn nữa.
Dunyarzad:
Ít ra thì bây giờ đã có rất nhiều rất nhiều người biết được sự tồn tại của tôi trong thế giới này mà, đúng không?
Paimon:
Chỉ cần tiểu thư không quên tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên tiểu thư! À... không đúng, dù tiểu thư có quên thì tôi cũng sẽ nhớ đến cô mà!
Dunyarzad:
Haha... cảm ơn mọi người. Thật ngại quá, nói những chuyện không vui này thật không giống tôi chút nào.
Dunyarzad:
Thực ra, là do Tiểu Vương Kusanali đã ban cho tôi can đảm để thực hiện những chuyện này. Nếu không có sự khích lệ của Thảo Thần thì tôi cũng không có được ngày hôm nay đâu.
Dunyarzad:
...Ừm, cuộc đời sẽ luôn có những chuyện khiến người ta phiền muộn, nhưng tôi biết, chúng ta luôn sống để không có gì phải hối tiếc mà, đúng chứ?
Dunyarzad:
À đúng rồi! Có lẽ như sắp đến giờ rồi đúng không!
Paimon:
Hả, đến giờ gì?
Dunyarzad:
Vũ Điệu Sabzeruz có vẻ như sắp bắt đầu rồi! Đây là tiết mục được chờ đợi nhất trong lễ hội đó.
Dunyarzad:
Nilou sẽ dùng điệu múa đẹp nhất của mình để tái hiện lại cảnh tượng trong thần thoại, và Lễ hội Sabzeruz sẽ kết thúc hoàn hảo với những tràng pháo tay và lời chúc phúc...
Dunyarzad:
Như vậy thì tâm nguyện của tôi cũng sẽ...
Paimon:
Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đến chỗ sân khấu thôi nào!
Dunyarzad:
...Ừm! Chắc là vẫn còn kịp đó!
Đến Đại Khu Bazaar xem Vũ Điệu Sabzeruz
Setaria:
...Loại biểu diễn này sớm đã có lệnh cấm, chưa được cấp phép sẽ không được tổ chức, không lẽ cô không hiểu sao?
Paimon:
Bên đó là... có người đang mắng Nilou kìa.
Dunyarzad:
Hình như là Đại Hiền Giả của Giáo Viện... một nhân vật lớn sao lại đích thân đến đây thế này?
Nilou:
Nhưng mà, Vũ Điệu Sabzeruz là tiết mục cố định trong Lễ Hội Sabzeruz mà, nếu không thể biểu diễn thì...
Setaria:
Lễ Hội Sabzeruz... tự mình tổ chức lễ hội của thần với quy mô lớn như vậy còn không phải là vi phạm lệnh cấm sao? Quyền tổ chức chỉ có thể nằm trong tay Giáo Viện thôi.
Setaria:
Nếu vẫn còn ngoan cố thì chúng tôi sẽ hạ lệnh kiểm tra tất cả những người tổ chức Lễ Hội Sabzeruz đấy...
Setaria:
Đại Hiền Giả xem như đã chừa cho các người đường lui rồi, nên hãy biết điều chút đi.
Nilou:
Phải... phải làm sao đây...
Dunyarzad:
Quyền tổ chức Lễ Hội Sabzeruz đúng là thuộc về Giáo Viện, nhưng họ đã nhiều năm rồi không thực hiện trách nhiệm của mình, tôi phải đi nói lý với họ mới được...
Dunyarzad:
...Tuy rất khó chịu, nhưng bạn nói đúng, xen vào chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi.
Azar:
Nghệ thuật... vũ đạo... trong một quốc gia coi trọng trí tuệ và lý tính như Sumeru thì theo đuổi những thứ phù phiếm đó có thấy xấu hổ không?
Azar:
Đối với những học giả theo đuổi sự chân thực, chân tướng và chân lý thì thần linh đã tạo ra một thiên đường mang tên Thành Sumeru rồi... vậy mà các người lại muốn làm vấy bẩn nó.
Nilou:
Không, tôi tin là thần cũng chưa bao giờ chán ghét nghệ thuật cả, giống như Hoa Thần đã từng dâng lên điệu múa của mình vậy...
Azar:
Với học thức của cô, tôi không cho là cô có đủ tư cách để biện luận với tôi. Giờ việc mà cô cần làm là mau chóng dỡ bỏ những thứ nực cười này đi.
Azar:
Sau khi về Giáo Viện, hãy yêu cầu Quan Thư Ký soạn thảo một sắc lệnh cấm các buổi biểu diễn nghệ thuật công cộng vào Ngày Jnagarbha lần sau và thông báo cho công chúng thông qua Akasha đi.
Setaria:
Dạ, tôi sẽ về thông báo ngay.
Azar:
...
Azar:
Lễ Hội Sabzeruz... các người tự đi mà chúc phúc sinh nhật của thần đi.
Paimon:
Nilou, cô không sao chứ?
Nilou:
Dunyarzad, mọi người ban nãy thấy rồi chứ, Đại Hiền Giả yêu cầu chúng ta ngừng biểu diễn...
Dunyarzad:
Ừm...
Nilou:
Chúng ta đổi địa điểm vậy, tìm một nơi mà người của Giáo Viện không tìm thấy. Nhưng mà làm sao để thông báo cho mọi người đây... cả không khí và cảnh sắc cũng...
Nilou:
Hay là chúng ta tìm người chặn ở bên ngoài, không cho họ phá rối buổi biểu diễn đi... Ừm... không được, ban nãy họ dọa là sẽ tra xét tất cả những người tổ chức, nếu như bị phát hiện thì...
Dunyarzad:
Được rồi, Nilou, không sao cả mà.
Nilou:
Nhưng mà, Dunyarzad, cô mong chờ Vũ Điệu Sabzeruz lần này như vậy, tôi biết lễ hội lần này rất quan trọng với cô, tôi không muốn cô phải hối tiếc điều gì cả...
Dunyarzad:
Không sao đâu, Nilou vì tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Dunyarzad:
Bây giờ tiếp tục tổ chức Lễ Hội Sabzeruz thì mạo hiểm quá, tôi không muốn liên lụy đến mọi người...
Nilou:
...Được rồi, vậy Lễ Hội Sabzeruz lần sau cô còn có thể trốn được ra ngoài không? Lần sau chúng ta nhất định sẽ tổ chức được một Lễ Hội Sabzeruz thật hoàn chỉnh!
Dunyarzad:
Lần sau sao...
Dunyarzad:
...Ừm! Được rồi, vậy chúng ta đã hẹn nhau rồi nhé, nhất định sẽ hoàn chỉnh!
Paimon:
Không ngờ kết cục lại là như vậy, đúng là đám hiền giả đáng ghét...
Dunyarzad:
Thật sự không cần đâu, chuyện này đã không còn cách nào để giải quyết rồi.
Dunyarzad:
...Nhưng mà, không được chiêm ngưỡng Vũ Điệu Sabzeruz của Nilou, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc thật.
Lễ Hội Sabzeruz đã bị cưỡng chế tạm dừng...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Haiz, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Paimon:
Tuy là Dunyarzad và Nilou đã hẹn nhau năm sau tổ chức lại Lễ Hội Sabzeruz... nhưng mà thời gian của Dunyarzad...
Paimon:
Đúng vậy... haiz...
Ở một nơi mà các bạn không biết, một kế hoạch nào đó đang được triển khai...
???:
"Tik..."
???:
Đã đảm bảo mọi sự kết nối để tạo ra cấu trúc ổn định nhất có thể.
???:
"Kế hoạch" đã vào giai đoạn quan trọng nhất, bắt đầu tiến hành trích sức mạnh từ "——"
Theo lời hẹn, bạn cùng Dunyarzad tham gia Lễ Hội Sabzeruz... Đợi đã... mọi thứ trông có vẻ quen thuộc...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
(Ngáp)... Cũng tại Nhà Lữ Hành ngủ say quá làm chúng ta trễ giờ rồi.
Paimon:
Chúng ta mau đến chỗ Dunyarzad thôi.
Đến nơi đã hẹn nói chuyện với Dunyarzad
Paimon:
Chào buổi sáng Dunyarzad, xin lỗi nhé chúng tôi đến trễ rồi, hì hì.
Dunyarzad:
Không sao, là do tôi dậy hơi sớm thôi.
Paimon:
Tinh thần của cô có vẻ không ổn lắm... hôm qua ngủ không đủ sao?
Dunyarzad:
Tôi vẫn khỏe, đừng lo lắng. Chúng ta đi thôi nhé? Hôm nay đi dạo mấy gian hàng ở bên kia trước nhé.
Paimon:
Được thôi... Hử? Nhà Lữ Hành, sao lại đứng ở đó, còn không mau đi đi?
Nói chuyện với Dunyarzad
Dunyarzad:
Đây là quầy bán "Bàn Tiệc Haft-Mewa".
Amal:
Cô hiểu biết rộng thật đó tiểu thư, tôi còn tưởng giờ đây đã không còn ai biết đến nó nữa chứ.
Paimon:
Hình như toàn là món chay thì phải, chậc, có chút thất vọng...
Paimon:
Kể ra thì "Bàn Tiệc Haft-Mewa" ban nãy là gì vậy?
Dunyarzad:
Đó là một tập tục trong Lễ Hội Sabzeruz, mọi người trước đây thường hay bày món ăn trên bàn, tượng trưng cho bảy đức tính tốt đẹp của thần Sumeru.
Mọi thứ dường như rất quen thuộc, bạn bất giác cảm thấy choáng váng...
Kimiya:
...Từ trong tro bụi thấy được, có lẽ là "mặt trăng".
Paimon:
Thật sao, sao tôi lại thấy nó giống đồ ăn nhỉ.
Kimiya:
Ừm... "mặt trăng" tượng trưng cho... tôi quên mất rồi... đợi chút...
Paimon:
Anh ta đang lén lén dò lại trong sách kìa...
Kimiya:
À đúng rồi, có nghĩa là "hư ảo" và "dối trá".
Kimiya:
Nhưng chỉ cần bản thân tin vào trực giác, khắc phục nỗi sợ, vậy thì mặt trời rồi sẽ ló dạng thôi.
Dunyarzad:
Hiểu rồi, tôi sẽ tham khảo.
Kimiya:
Haha... tôi cũng chỉ vừa học vừa làm thôi mà... Haha...
Paimon:
Nghe chừng cũng rất thú vị nhỉ. Đi thôi, chúng ta đến chỗ tiếp theo đi.
Nói chuyện với Dunyarzad
Trẻ Con:
Farris! Farris!
Vihar:
Được rồi, các binh sĩ, hãy cầm lấy Kẹo Yalda và thề trung thành với Tiểu Vương Kusanali đi, rồi sau đó giải tán nào!
Trẻ Con:
Được! Thưa kỵ sĩ Farris!
Paimon:
Đây là gì vậy, đang diễn kịch sao?
Dunyarzad:
Kỵ sĩ hoa Farris cũng là một trong những biểu tượng của Lễ Hội Sabzeruz, rất được trẻ con yêu quý đó.
Vihar:
Nếu không nhờ có sự tài trợ từ tiểu thư Dunyarzad thì đám trẻ con cũng không thể thấy được kỵ sĩ hoa tôi đây rồi, haha.
Vihar:
À đúng rồi, mọi người muốn dùng thử Kẹo Yalda không, chúng đều ở trong những chiếc hộp này nè, mọi người cứ lựa chọn nhé.
Paimon:
Phải chọn sao? Trông nó có vẻ giống nhau cả mà?
Vihar:
Haha, không đơn giản thế đâu, mỗi hộp đều chứa mùi vị khác nhau, cho nên đều phải dựa vào may mắn. Kẹo có vị Dưa Tím, vị Quả Harra, vị Quả Nhật Lạc...
Paimon:
Ừm, đúng là thú vị thật.
Vihar:
...Còn có cả vị Đuôi Rồng Đất và Onikabuto nữa.
Paimon:
Hả! Sao lại có loại kẹo mang vị này chứ!
Paimon:
Ừm... vậy Nhà Lữ Hành chọn giúp tôi nhé, tôi muốn ăn kẹo có vị Quả Nhật Lạc cơ!
Vihar:
Được rồi! Ở đây có 5 hộp kẹo, có đánh số 1 đến 5 từ trái qua phải, bạn chọn số mấy?
Thế nhưng cơ thể vẫn vô thức chọn hộp số 4.
Vihar:
Ồ! Thật không ngờ, số 4 đúng không, đúng là vị của Quả Nhật Lạc rồi.
Paimon:
Haha, Nhà Lữ Hành đúng là may mắn mà!
Paimon:
Hả? Ý là cơ thể bạn tự chọn theo bản năng sao?
Paimon:
Ừm, nhưng nói ra thì... tôi hình như cũng ngấm ngầm biết được bạn chắc chắn sẽ chọn đúng... là loại cảm giác này đúng không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành...? Không lẽ hôm qua bạn ngủ không đủ sao, hay là do ngủ quá nhiều vậy?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi đi đây một lát nhé Dunyarzad.
Dunyarzad:
À ừm, không sao.
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành đi đâu đấy?
Đến Quán Rượu Lambad
Paimon:
Sao... "déjà vu" à?
Paimon:
Hình như tôi cũng biết khái niệm này, chính là cảm thấy sự việc xảy ra trước mắt đã từng thấy qua ở đâu đó rồi đúng không...
Paimon:
Nói ra thì hôm nay tôi cũng có cảm giác như vậy một chút... nhưng chắc là nghĩ nhiều quá thôi mà đúng không?
Paimon:
Vậy Nhà Lữ Hành đột nhiên chạy đến đây để làm gì?
Paimon:
Vậy có nghĩa là thử làm gì đó khác với thường ngày xem có còn cảm giác "déjà vu" không đúng chứ...
Lambad:
Hoan nghênh hai vị, đến ăn cơm vào giờ này sao? Hôm nay hai vị muốn ăn gì?
Nhà Lữ Hành:
Một phần "Bánh Ajilenakh Nướng".
Lambad:
Được thôi, quý khách tuy là người ngoại quốc nhưng lại rất sành ăn đấy nhé, tôi sẽ báo với bếp ngay.
Paimon:
"Bánh Ajilenakh Nướng"! Là cái thứ mà... đen đen, có cảm giác không ngon lành gì đó đúng không?
Paimon:
À... tôi đại khái hiểu được Nhà Lữ Hành muốn làm gì rồi. Đúng là thông thường mà nói thì bạn sẽ không gọi món này để ăn.
Sau khi đợi một lúc, "Bánh Ajilenakh Nướng" đã được mang lên...
Paimon:
Cái này... có chắc là ăn được không đó?
Paimon:
Có vẻ như... chúng ta hơi cố quá...
Nhà Lữ Hành:
Tôi bắt đầu đây.
Paimon:
Thế, thế nào rồi! Trông biểu cảm thế này chắc là khó ăn lắm đúng không...
Nhà Lữ Hành:
Không... mùi vị rất ngon.
Paimon:
Vậy... không lẽ...
Paimon:
Chiếu theo lý thì không thể nào, trước đó rõ ràng chúng ta đã bỏ qua món này mà...
Paimon:
...Xem ra đây lại là "déjà vu" của vị giác sao?
Paimon:
Tôi cũng có cảm giác là, đã từng đi qua quán rượu này rất nhiều lần rồi, nhưng rõ ràng chúng ta không phải là khách quen.
Paimon:
Hay là... chúng ta thử ra ngoài lần nữa xem nhé?
Nói chuyện với Dunyarzad
Paimon:
Ối, Dunyarzad hình như đang ngồi ở dãy ghế kia một mình kìa...
Paimon:
Trùng hợp quá Dunyarzad, chúng ta lại gặp nhau rồi, sao cô lại ngồi ở đây một mình vậy?
Dunyarzad:
Ừm, ban nãy tôi có gặp một đám người xấu, may mà có Dehya giải vây cho tôi. Sau đó tôi thấy sức khỏe không ổn nên đã ngồi ở đây.
Paimon:
Người xấu? Ôi, cô có bị thương không?
Dunyarzad:
Tôi không sao, Dehya bị thương ở tay, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn.
Paimon:
Haiz... cũng được. Nhưng tôi cảm thấy... Dunyarzad hôm nay không được vui cho lắm, rõ ràng cô rất mong chờ Lễ Hội Sabzeruz mà.
Dunyarzad:
Không sao đâu, tôi luôn vậy mà. Vận động nhiều nên khiến cho bệnh tình trở nặng thôi.
Dunyarzad:
Hơn nữa, cho dù hôm nay đặc biệt đến thế nào thì cũng chỉ là "một ngày" mà thôi. Không biết phải trải qua bao nhiêu lần "một ngày" thì thời gian của tôi mới kết thúc nữa.
Paimon:
Dunyarzad đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu... sao có cảm giác như cô đang rất bi quan vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy tôi đột nhiên bỏ đi, thành thật xin lỗi.
Dunyarzad:
Không sao, tôi không để bụng đâu.
Dunyarzad:
Hả? Xảy ra chuyện gì vậy?
Paimon:
Chính là... Dunyarzad có thấy bị cảm giác "déjà vu" không? Ý là sự việc trước mắt có vẻ như đã từng xảy ra rồi ấy...
Dunyarzad:
"Déjà vu"? Không có, nhưng mà những năm nay mỗi ngày tôi đều nhốt mình trong căn phòng, như vậy cho dù có cảm giác "déjà vu" thì cũng đã quá quen thuộc rồi.
Paimon:
Vậy sao... không lẽ chỉ có tôi và Nhà Lữ Hành cảm nhận được sao...
Dunyarzad:
Xem ra sắp đến giờ rồi.
Paimon:
Hả? Đến giờ gì?
Dunyarzad:
Vũ Điệu Sabzeruz của Nilou sắp diễn ra rồi, chúng ta đi thôi.
Đến Đại Khu Bazaar xem Vũ Điệu Sabzeruz
Azar:
...Với học thức của cô, tôi không cho là cô có đủ tư cách để biện luận với tôi. Giờ việc mà cô cần làm là mau chóng dỡ bỏ những thứ nực cười này đi.
Azar:
Sau khi về Giáo Viện, hãy yêu cầu Quan Thư Ký soạn thảo một sắc lệnh cấm các buổi biểu diễn nghệ thuật công cộng vào Ngày Jnagarbha lần sau và thông báo cho công chúng thông qua Akasha đi.
Setaria:
Dạ, tôi sẽ về thông báo ngay.
Azar:
...
Azar:
Lễ Hội Sabzeruz... các người tự đi mà chúc phúc sinh nhật của thần đi.
Paimon:
Nilou, cô không sao chứ?
Nilou:
Dunyarzad, Đại Hiền Giả yêu cầu chúng ta ngừng biểu diễn...
Dunyarzad:
Chúng ta cũng không còn cách nào khác.
Nilou:
Rõ ràng là cô rất mong đợi mà, tôi không muốn cô phải hối tiếc điều gì cả...
Dunyarzad:
Đúng là đáng tiếc thật, nhưng không gây phiền phức cho mọi người vẫn là chuyện quan trọng hơn. Đại Hiền Giả đã nói là sẽ tra xét những người tổ chức mà đúng không?
Nilou:
Đúng là có nói qua... thôi được rồi, lần Lễ Hội Sabzeruz sau chúng ta nghĩ cách tổ chức cho thật hoàn chỉnh vậy!
Dunyarzad:
Lần sau sao, tôi có lẽ... sẽ không còn ở đây nữa.
Nilou:
Hử? Cô vừa mới nói gì vậy?
Dunyarzad:
Không có gì, tôi phải về nghỉ ngơi đây, mọi người vất vả rồi.
Paimon:
Đám hiền giả đó đúng là đáng ghét mà.
Paimon:
Haiz, Dunyarzad về rồi đúng không? Vậy chúng ta cũng về nghỉ ngơi vậy.
Lễ Hội Sabzeruz đã bị cưỡng chế tạm dừng...
Quay về nơi ở để nghỉ ngơi
Paimon:
Vậy thì chuyện "déjà vu" xem như không có manh mối gì rồi...
Paimon:
Có phải thật sự do mệt mỏi quá nên mới vậy không...
Paimon:
Tôi cũng có cảm giác này! Thực ra lúc trưa tôi đã không nghĩ ngợi gì nữa rồi, hihi.
Paimon:
Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta cứ nghỉ ngơi sớm đi, cứ xem như hôm nay là do chúng ta mệt mỏi mà sinh ảo giác vậy... có chuyện gì thì ngày mai suy nghĩ tiếp nhé!
Ở một nơi mà các bạn không biết, một kế hoạch nào đó đang được triển khai...
???:
"Tik..."
???:
...Giảm nhẹ đầu ra nhận thức, nhưng vẫn trong ngưỡng bình thường.
???:
Tiếp tục lưu ý số liệu biến đổi, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Bạn tham gia Lễ Hội Sabzeruz của hôm nay, nhưng cảm giác déjà vu cứ mãi đeo bám...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
(Ngáp)... mệt thật đó, rõ ràng là đã ngủ rất nhiều rồi mà.
Paimon:
Thôi chúng ta đi gặp Dunyarzad trước vậy.
Đến nơi đã hẹn nói chuyện với Dunyarzad
Paimon:
Xin chào Dunyarzad, có phải đã đợi chúng tôi lâu rồi không.
Dunyarzad:
Không sao, là do tôi dậy hơi sớm thôi.
Paimon:
Ấy? Cảm thấy cô hình như không tỉnh táo lắm, cô ngủ không đủ sao?
Dunyarzad:
Tôi vẫn khỏe, đừng lo lắng. Chúng ta đi thôi nhé? Hôm nay đi dạo mấy gian hàng ở bên kia trước nhé.
Paimon:
Được đấy! Đi thôi Nhà Lữ Hành... này, Nhà Lữ Hành!
Nói chuyện với Dunyarzad
Mọi thứ dường như rất quen thuộc, bạn bất giác cảm thấy choáng váng...
Vihar:
...May nhờ có tiểu thư Dunyarzad, nếu không thì lũ trẻ cũng không thể tham gia Lễ Hội Sabzeruz rồi, haha.
Vihar:
À đúng rồi, các bạn có hứng thú với Kẹo Yalda đúng không, vậy chứ chọn tùy ý nhé.
Paimon:
Những chiếc hộp này không phải đều giống nhau sao, làm sao để chọn vậy?
Vihar:
Haha, điểm thú vị nằm ở chỗ này, mỗi hộp đều sẽ chứa mùi vị ngẫu nhiên, cho nên chọn được gì đều phải xem vận may của mình. Kẹo có vị Dưa Tím, vị Quả Harra, vị Quả Nhật Lạc...
Paimon:
Ồ ồ, đúng là thú vị thật.
Vihar:
...Còn có cả vị Đuôi Rồng Đất và Onikabuto nữa.
Paimon:
Hả! Anh nói mùi vị gì cơ!?
Paimon:
Ừm... vậy thì để Nhà Lữ Hành giúp tôi chọn vậy, tôi muốn ăn vị Quả Nhật Lạc đó nha!
Vihar:
Không thành vấn đề! Ở đây có 5 hộp kẹo, có đánh số 1 đến 5 từ trái qua phải, bạn chọn số mấy?
Bạn chỉ về hộp số 4.
Vihar:
Hả? Chọn tự tin vậy sao. Được rồi, chúc mừng nhé, số 4 chính là vị Quả Nhật Lạc.
Paimon:
Haha, không phải tôi chém gió đâu, Nhà Lữ Hành đó giờ rất may mắn đó!
Paimon:
Này, những vị khác tôi không có hứng thú đâu.
Vihar:
Hả... đợi đã, sao cậu lại biết được?
Paimon:
Sao? Nhà Lữ Hành đoán đúng được hết sao?
Vihar:
Chuyện này không thể nào dùng may mắn để giải thích rồi, tại sao lại có thể chứ? Tôi đã đóng hộp từ lúc sáng, chưa từng mở qua, cậu không thể nào biết trước được.
Vihar:
...Là đọc tâm thuật? Nhìn xuyên thấu? Hay là ảo thuật gì vậy?
Paimon:
Nhà Lữ Hành mau giải thích đi, sao bạn lại có được loại năng lực này vậy... Nhà Lữ Hành?
Trong khoảnh khắc, hình như bạn nhìn thấy bóng dáng một cô gái...
Nhà Lữ Hành:
Ban nãy là...
Dường như bạn cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, thế là bèn đuổi theo.
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành đi đâu thế!
Đi theo hình bóng quen thuộc
Paimon:
Nhà Lữ Hành đang tìm gì vậy? Sao lại chạy đến chỗ này thế?
Hình dáng quen thuộc... cảm giác "déjà vu" rất rõ ràng...
Paimon:
Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Ở đó.
Paimon:
Bên kia là...
Bạn tiếp tục đuổi theo cô gái đang bỏ chạy...
Nói chuyện với thiếu nữ thần bí
???:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Nhìn kìa! Đây không phải là... không phải là Dunyarzad sao!
Paimon:
Chuyện gì thế này, có hai Dunyarzad sao?
???:
Bạn đã biết được, đây không phải là lần đầu tiên bạn tham gia Lễ Hội Sabzeruz rồi sao?
???:
Bạn biết dùng thứ này chứ.
Paimon:
Hũ Tri Thức? Cô lấy được ở đâu thế... bên trong là gì vậy?
???:
Paimon cũng dùng chung nhé.
Paimon:
Hả... cô... cô quen tôi sao?
Paimon:
...Ừm, tuy có chút không yên tâm, nhưng mà cứ có cảm giác... như vậy mới đúng.
Các bạn chạm vào Hũ Tri Thức, vô vàn kiến thức trỗi dậy trong đầu.
Paimon:
Đây, đây là!!
Paimon:
Đối với chúng ta mà nói, hôm nay thì ra đã là ngày 20? Không... 30? 40? Đã rất nhiều ngày Lễ Hội Sabzeruz như vậy rồi sao?
Paimon:
Chúng ta bị nhốt trong cái ngày này rồi sao... nếu không có người nhắc thì tôi cũng không cảm nhận được đó...
Paimon:
Vậy nên Hũ Tri Thức này rốt cuộc là gì vậy?
???:
Ký ức của bạn vẫn còn hỗn loạn sao? Từ từ nhớ lại nào, chúng ta đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, chuyện này tôi đã giải thích qua từ rất lâu trước đó rồi.
Paimon:
Ối... Để tôi nghĩ xem... vậy có nghĩa Hũ Tri Thức này là một loại "hình thức biểu hiện", thực ra là thông qua sự tiếp xúc ban nãy giúp chúng tôi thức tỉnh ký ức đúng không...
Paimon:
Vậy những người khác thì sao, tại sao lại chỉ giúp hai người chúng tôi?
???:
Khả năng nhận thức "déjà vu" của hai bạn mạnh mẽ hơn người khác đúng không? Nếu cần phải giải thích thì... các bạn đã nhận được sự chúc phúc của nguyên tố Thảo, lại có được "thể chất nhạy cảm" đặc biệt.
???:
Giữa ý thức và những ký ức đó của bạn, vốn giống như chỉ được ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Dunyarzad ở bên kia là như thế nào...
???:
Vấn đề quen thuộc thôi, đây có lẽ là lần thứ bảy bạn hỏi tôi rồi.
???:
Như bạn thấy đó, cô ấy rất yếu. Có lẽ như bạn cũng đã quan sát được, Dunyarzad dạo này của các bạn đã không giống với "cô ấy lúc ban đầu"...
???:
Mà hiện giờ, "cô ấy lúc ban đầu" đó ở trước mặt bạn... đã không còn nhiều thời gian nữa.
???:
Xem ra bạn đã sắp xếp khá tương đối bộ não của bạn rồi đó.
Nahida:
À đúng rồi, tôi tên là Nahida.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết, cô đã giới thiệu qua cho tôi nghe rồi.
Nahida:
Rất tốt, đã vượt qua bài kiểm tra.
Paimon:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy... cô có thể đánh thức ký ức của chúng tôi, lại có vẻ như biết rõ những vấn đề này, nhưng đến cô cũng không biết được chân tướng sao?
Nahida:
Vạn vật trên thế gian này đều xoay quanh một vòng tuần hoàn... đó là "samsara". Bạn, tôi, chúng ta có vẻ như đều bị nhốt trong "samsara" của một ngày...
Nahida:
Mà sự thật... chỉ có thể dựa vào bản thân bạn khám phá, nếu được người khác nhắc nhở chứ không phải bản thân ý thức được chân tướng... vậy thì tinh thần của các bạn sẽ phải chịu sự xung kích cực lớn, tôi không dám đảm bảo hậu quả.
Nahida:
Tôi sẽ cung cấp một số kiến thức bề mặt để xem như âm thầm gợi ý, khoảng thời gian còn lại... tôi sẽ ở đây dốc hết sức để trì hoãn căn bệnh Eleazar trên người cô ấy.
Paimon:
Tình trạng của Dunyarzad trông có vẻ thật sự không ổn, xem ra mỗi lần Lễ Hội Sabzeruz trôi qua, bệnh tình của Dunyarzad lại nặng thêm một chút sao...
Nahida:
Nếu có thể thoát khỏi "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thì có lẽ tôi vẫn còn cách để cứu cô ấy.
Nahida:
...Nhưng tình hình hiện giờ của cô ấy trông như một chú chim nhỏ bị nhổ trụi lông đang bay trên bầu trời vậy, việc chúng ta có thể làm chỉ là nổi gió lên để trì hoãn việc cô ấy sẽ rơi xuống.
Paimon:
Nahida thích dùng những thứ kỳ kỳ lạ lạ để ví dụ thật.
Nahida:
Ví dụ là một công cụ tốt để lý giải những tri thức chưa biết bằng những thứ mà mình đã hiểu.
Nahida:
Được rồi, kể ra thì... cho đến bây giờ, các bạn nghĩ thế nào về "chân tướng"?
Nhà Lữ Hành:
Ừm... để tôi sắp xếp lại suy nghĩ...
Bạn nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra, hình như chỉ có "vòng lặp thời gian" là cách giải thích hợp lý.
Nahida:
"Vòng lặp thời gian" sao... trong quá khứ bạn đã đưa ra đáp án sai như thế qua rồi, rất xin lỗi.
Paimon:
Không đúng sao... rõ ràng tôi thấy rất có lý mà, cảm giác như thời gian đang không ngừng lặp lại ở cùng một ngày đó.
Nahida:
Vòng lặp thời gian vẫn chưa đủ để giải thích một số hiện tượng, manh mối trong tay các bạn có lẽ vẫn còn thiếu khá nhiều. Tiếc là tôi không thể gợi ý cho các bạn nhiều hơn...
Dunyarzad:
Khụ khụ...
Paimon:
Ối, Dunyarzad...
Nahida:
Cho dù mỗi ngày đều là Lễ Hội Sabzeruz, nhưng chúng ta cũng không có vô số ngày Lễ Hội Sabzeruz như vậy để lãng phí đâu. Trước khi hôm nay kết thúc, hãy tranh thủ thời gian đi tìm chân tướng nhé.
Paimon:
Để suy nghĩ tình hình trước mắt đã... nếu muốn cứu Dunyarzad thì phải thoát khỏi "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz"...
Paimon:
Mà muốn thoát khỏi thì ít nhất phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng có nghĩa là "chân tướng"...
Paimon:
Nếu Nahida đã phủ nhận quan điểm "vòng lặp thời gian", vậy chắc hẳn là do chúng ta đã bỏ sót chuyện gì đó rồi đúng không?
Paimon:
Tuy trong ký ức đã làm qua rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn nên nói chuyện thử với mọi người xem sao, tốt hơn là chúng ta cứ ở đây suy diễn... bắt đầu từ quầy hàng bên kia nhé?
Hỏi thăm về tình hình hiện giờ
Paimon:
Xin chào.
Amal:
Yo, các bạn quay về rồi sao, vị tiểu thư kia đâu?
Paimon:
Sức khỏe của cô ấy... đang không tốt.
Amal:
Vậy sao, vậy các bạn quay lại đây là muốn mua ít hàng về sao? Tôi có thể đảm bảo những món ăn này đều tươi mới, hôm qua tôi mới từ trong rừng hái về đó.
Amal:
Hả? Sao lại hỏi như vậy, hôm qua tôi vội vã từ trong rừng trở về, hôm nay đi bán hàng, không cảm thấy chuyện gì kỳ lạ cả...
Paimon:
Ừm... anh thử nghĩ kỹ xem, "hôm qua" có thật là "hôm qua" không? Anh của ngày hôm qua có thật sự là từ rừng trở về không?
Amal:
Đây là loại giả thuyết triết học gì vậy? Hai người đang nằm mơ giữa ban ngày sao?
Amal:
Chắc hai người cũng biết mà đúng không, người Sumeru chúng tôi không nằm mơ, hai người đi tìm người khác để nằm mơ chung đi, hahaha...
Paimon:
Chậc... thực ra anh ta nói cũng đúng, có phải đây chỉ là giấc mơ không, không lẽ mọi người đều đang nằm mơ sao?
Paimon:
Ừm, đúng nhỉ, người Sumeru không nằm mơ đúng là một hiện tượng kỳ lạ, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy nhỉ?
Paimon:
Nhưng cũng đúng, nếu chỉ là một giấc mơ đơn giản thì đã phải sớm tỉnh dậy rồi. Chúng ta tiếp tục đi hỏi thăm người khác thử đi.
Hỏi thăm về tình hình hiện giờ
Kimiya:
Ối, là hai người sao, không lẽ thấy thuật bói toán của tôi quá chuẩn nên đến khen tôi sao?
Kimiya:
Haha! Tôi đã nói là thuật bói toán của thần rất linh nghiệm mà, chỉ là do hai người chưa thấm được thôi, hahaha...
Paimon:
Này, sao anh lại phấn khởi thế... bây giờ chúng tôi đến tìm anh để nhờ anh giúp chúng tôi thấm được đây.
Kimiya:
Hả... cái này... không phải là lĩnh vực sở trường của tôi...
Paimon:
Anh thừa nhận anh chỉ là tay ngang rồi đúng không.
Kimiya:
Nhưng mà, hai người đã gặp phải chuyện gì vậy?
Kimiya:
Hả? Đợi đã... tôi còn nghĩ là vấn đề của hai người chỉ là rớt tiền hay là bị gạt gì đó thôi chứ...
Kimiya:
Chuyện mà hai người nói... là thật sao? Có thể xảy ra trong hiện thực sao?
Paimon:
Tôi biết là anh sẽ không tin mà.
Kimiya:
Kỳ diệu quá, quá kỳ diệu... tôi tin chứ, thử nghĩ lại nội dung mà tôi đã bói xem... "mặt trăng", "hư ảo" và "dối trá", cảm giác như là một điềm báo vậy.
Paimon:
Cũng đúng, nói như vậy xem ra cũng có chút liên quan, anh có thể tiếp tục giải quẻ không?
Kimiya:
Tôi nghĩ... "gợi ý" mà thần đưa ra chỉ là gợi ý mơ hồ, muốn làm rõ thì đó là lĩnh vực của thần rồi.
Kimiya:
Trong sách chỉ nói là, chỉ cần bản thân tin vào trực giác, khắc phục nỗi sợ, vậy thì mặt trời rồi sẽ ló dạng.
Paimon:
Vậy sao... quả nhiên bói toán cũng chỉ là bói toán, không thể giải quyết được vấn đề nhỉ.
Paimon:
Có vẻ như không có thu hoạch gì, còn ai có thể hỏi không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Thử đi tìm Dehya xem sao.
Paimon:
Haiz, tôi nhớ trong samsara có mấy ngày chúng ta đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy cho rằng chúng ta đang trêu đùa, không biết kết quả lần này có giống vậy không?
Paimon:
Đúng nhỉ... với tinh thần trách nhiệm của một lính đánh thuê thì nhất định cô ấy sẽ nghiêm túc lại.
Paimon:
Thời gian này có lẽ là lúc Dehya vừa đánh lui đám bắt cóc rồi, chúng ta đi tìm cô ấy đi.
Nói chuyện với Dehya
Dehya:
...Tôi không sao đâu, tiểu thư, chỉ là bị thương chút đỉnh thôi.
Paimon:
Đúng giờ rồi, hai người quả nhiên ở đây.
Dehya:
Paimon và Nhà Lữ Hành, hai vị đến đúng lúc lắm. Nghe tôi nói, ban nãy rất nguy hiểm...
Dehya:
Hả? Thì ra hai vị đã chứng kiến rồi sao, thế thì nên ra mặt sớm đi, như vậy sẽ có thêm người bảo vệ tiểu thư. Bây giờ giúp tôi một chuyện được không?
Paimon:
Cô muốn đi kiểm tra xung quanh xem chúng còn đồng bọn hay không, và muốn Nhà Lữ Hành dẫn Dunyarzad đi nghỉ ngơi đúng không?
Dehya:
...Sao Paimon biết, tôi đúng là có ý này.
Paimon:
Chúng ta phải nói gì đó để đánh thức cô ấy...
Bạn phân tích kỹ lại những chuyện đã xảy ra, cho rằng "thanh đại kiếm của Dehya" chính là chứng cứ đáng tin nhất.
Paimon:
Chính là cái này!
Dehya:
...
Dehya:
Chuyện này tôi không có nói với bất kỳ ai, bao gồm cả tiểu thư, cậu chắc chắn cũng không thể nào biết được... vậy lời nói ban nãy của cậu là như thế nào?
Paimon:
Hãy nghe tôi nói, tình hình là như vầy...
Giải thích tình hình cho Dehya nghe...
Dehya:
Muốn tôi tin lời nói của hai vị thì có hơi... Nói trước, con dân sa mạc chúng tôi không phải là những người học thức uyên thâm gì, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có đấy...
Nhà Lữ Hành:
Cô không phát hiện Dunyarzad có chút khác biệt sao.
Paimon:
Chính là im lặng ít nói hơn, lại không còn hứng thú với mọi chuyện xung quanh nữa, hơn nữa lại rất bi quan...
Dehya:
Đúng là có chút khác lúc trước. Nhưng mà...
Dehya:
...Tôi nghe cha mẹ của tiểu thư nói, từ khi bắt đầu là cô ấy đã như vậy rồi.
Paimon:
Hả? Từ khi bắt đầu sao?
Dunyarzad:
Tôi có chút nghe không hiểu những lời các bạn nói, tôi đến chỗ băng ghế nghỉ ngơi trước đây.
Dehya:
Tiểu thư... cô đang giận sao...
Nhà Lữ Hành:
Đi theo tôi đến chỗ này, tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô xem.
Dehya:
...Được thôi, nếu đến chuyện thanh kiếm của tôi cũng biết, vậy có thể chuyện cậu nói ban nãy là sự thật. Chúng ta đi nhanh về nhanh đi, tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn an toàn đâu.
Dẫn Dehya đến chỗ Nahida
Paimon:
Nahida, chúng tôi dẫn theo một người bạn đến rồi, cô có đang bận không?
Nahida:
...Có vẻ như tôi đã nói với các bạn rồi, dẫn theo người đến không có ý nghĩa gì cả.
Paimon:
Không, chúng tôi chỉ muốn để cô ấy xem thử tình trạng của Dunyarzad thật thôi...
Dehya:
Dunyarzad thật? ...Đang ở đâu? Hơn nữa, cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Paimon:
Hả?
Nahida:
Hmm... tôi đã nói rồi, hai bạn rất đặc biệt, còn những người khác sẽ không thấy được tôi và tiểu thư Dunyarzad đâu.
Dehya:
Đợi đã... không lẽ là ở bên đó sao...
Nhà Lữ Hành:
Cô... thấy được sao?
Nahida:
Có khả năng nhận thức mạnh mẽ như vậy... không lẽ cô ấy đã phát triển được khả năng cảm nhận sao?
Dehya:
Tiểu thư Dunyarzad hình như đang nằm ở kia đúng không? Tình hình của cô ấy thế nào rồi?
Paimon:
Cô ấy đang bệnh rất nặng, căn bản là đã mất đi ý thức rồi. Sao cô biết được Dunyarzad đang ở đây vậy?
Dehya:
Tôi có thể cảm nhận được... hơi thở của cô ấy... còn có tâm trạng nuối tiếc hoặc không cam chịu nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Paimon:
Giờ cô đã tin lời chúng tôi nói chưa? Lễ Hội Sabzeruz đúng là đang không ngừng tái diễn...
Dehya đã hiểu tình hình và cùng nghiên cứu với bạn...
Paimon:
...Cô nghi ngờ chuyện này là do các hiền giả làm sao?
Dehya:
Đúng vậy, hiền giả luôn chống đối chúng ta, ai mà biết được chúng có dùng Akasha để giở trò gì không chứ.
Paimon:
Nói cũng phải, chuyện kỳ lạ với quy mô lớn như vậy, ngoài thần linh ra thì trong Sumeru chỉ có hiền giả của Giáo Viện mới có năng lực này thôi đúng không?
Paimon:
Không lẽ trong Akasha có chứa bí mật gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Nahida, cô có thông tin gì liên quan đến Akasha không?
Paimon:
Đúng vậy, khi cô gọi chúng tôi dậy, cô đã dùng đến thứ trông giống như Hũ Tri Thức, vậy ít nhất cô cũng hiểu được thứ gì đó về Akasha mà đúng không?
Nahida:
Akasha vận hành dựa vào Gnosis, là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ. Nó tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân.
Paimon:
Gnosis! Thì ra Gnosis của Sumeru là dùng để vận hành Akasha sao... hèn chi Akasha lại thần kỳ như vậy.
Dehya:
Vị Nahida mà mọi người đang nói đó... cô ấy nói gì?
Paimon:
Cô ấy nói: "Akasha vận hành dựa vào Gnosis, là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ. Nó tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân."
Dehya:
Tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân... đợi đã...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Dehya:
Ban tri thức cho người dân thì tôi hiểu được, mọi người đều luôn lấy tri thức từ trong Akasha... nhưng tổng hợp trí tuệ của con người là thế nào?
Paimon:
Có phải ám chỉ các hiền giả cũng sẽ chuyển tri thức vào trong Akasha không?
Paimon:
Hình như đúng là vậy, vậy bạn có ý tưởng gì không?
Bạn nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra, cho rằng "đầu óc mệt mỏi lạ thường" chính là chìa khóa vấn đề.
Dehya:
Ý của cậu là... đầu óc mệt mỏi là do Akasha ảnh hưởng sao? Ngẫm kỹ lại thì đúng là đầu óc tôi cũng hơi mệt mỏi thật.
Dehya:
Tôi nhớ khi con dân sa mạc muốn có tri thức thì hiền giả đã từng nói "tri thức chưa bao giờ là miễn phí"...
Dehya:
Không lẽ, tổng hợp trí tuệ của con người chính là... Akasha sẽ trưng dụng não bộ của chúng ta sao?
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc Akasha đã dùng cách gì...
Dehya:
Ai mà biết được chứ, nếu nó có thể truyền tri thức vào chúng ta thì dĩ nhiên cũng sẽ làm được không ít chuyện trong đó! Cụ thể là thế nào thì không dễ để đoán được.
Paimon:
Nhưng làm vậy để làm gì?
Dehya:
Thử nghĩ xem, nếu như tổng hợp tất cả trí tuệ của người dân Sumeru, vậy có nghĩa là Thành Sumeru sẽ là một bộ não khổng lồ...
Dehya:
...Rất nhiều vấn đề của những người thông minh nghĩ không ra, nếu dùng bộ não khổng lồ này là sẽ ra được kết quả mới.
Nahida:
Một suy luận rất khá, đặc biệt là lấy ví dụ Thành Sumeru làm bộ não khổng lồ. Ừm, tôi rất thích.
Paimon:
Như vậy thì chúng ta mau chóng tháo Trạm Cuối Akasha ra đi, nói không chừng sẽ giải quyết được vấn đề đó!
Dehya:
Đúng vậy, những tưởng đây chỉ là vật trang trí, không ngờ là bị đám hiền giả thao túng. Sau khi kết thúc chuyện này, tôi nhất định sẽ tìm đủ chứng cứ để công khai ra ngoài!
Mọi người đều tháo bỏ Trạm Cuối Akasha...
Paimon:
Mọi người thấy sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn còn chú ý đến một chuyện nữa.
Paimon:
Hả? Bạn nghĩ được gì sao?
Paimon:
Vậy sao, tôi cũng có ấn tượng đó! Hình như là từ trong Akasha truyền đến, một tiếng "Tik..." nhẹ nhàng.
Dehya:
Một tiếng "Tik" ...Không lẽ đây là âm thanh nhắc nhở khi tiến hành thao tác Akasha sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, khi ở Cảng Ormos tôi cũng có nghe qua.
Paimon:
Có vẻ như đây là manh mối quan trọng, chúng ta rõ ràng không có dùng Akasha, nhưng lại nghe thấy được...
???:
"Tik..."
Nhà Lữ Hành:
!!!
Paimon:
Có nghe thấy chưa! Nhà Lữ Hành!
Dehya:
Tôi cũng nghe thấy rồi! Không phải là ảo giác, đúng là một tiếng "Tik..." rồi, hình như là âm thanh phát ra từ trong đầu tôi!
Dehya:
Chúng ta rõ ràng đã tháo Trạm Cuối Akasha ra rồi mà...?
Ở một nơi mà các bạn không biết, một kế hoạch nào đó đang được triển khai...
???:
Thời lượng dài hơn dự kiến, cứ như vậy thì e là sẽ có người phải hy sinh...
???:
Nhưng chúng ta... không thể để mất những gì đã đạt được cho đến nay.
Giờ đây bạn đã hiểu rõ đây không phải là lần đầu bạn tham gia Lễ Hội Sabzeruz. Để cứu Dunyarzad, bạn quyết tâm tìm ra sự thật.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Tôi, tôi đã nhớ được toàn bộ rồi!
Nahida:
...Rất tốt, lần này mọi người thích nghi rất nhanh.
Nhà Lữ Hành:
Cuối ngày hôm qua...
Paimon:
Đúng vậy, hôm qua rõ ràng chúng ta đã tháo bỏ Trạm Cuối Akasha, nhưng vẫn nghe được âm thanh đến từ Akasha, chuyện này là thế nào?
Paimon:
Nhưng mà lần này chúng ta có thể cơ bản xác nhận là, chuyện chúng ta bị nhốt trong cùng một ngày có liên quan đến Akasha đúng không?
Paimon:
Nếu như nói Akasha muốn "lấy trộm" trí tuệ của mọi người, vậy tại sao lại phải tạo ra tình trạng này chứ... không thể hiểu được.
Nahida:
Con chuột bạch trên bàn thí nghiệm muốn biết được tại sao bản thân bị đối xử như vậy cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Paimon:
Cô ví chúng tôi như chuột bạch sao, vậy cô là gì, Nahida, cô vẫn chưa nói cho tôi biết thân phận của cô đấy...
Nahida:
Ừm... tôi là "mặt trăng".
Paimon:
Mặt trăng? Đây là kết quả bói toán của chúng ta mà?
Nhà Lữ Hành:
...
Nahida:
Được rồi, biết thân phận của tôi cũng không giúp ích được cho các bạn tìm ra chân tướng đâu. Hãy để tâm đến những vấn đề khác đi, cẩn thận đừng để bỏ sót manh mối nào nhé.
Paimon:
Ừm... được rồi. Nếu như hôm qua Dehya đã giúp chúng ta nhiều như vậy, vậy thì cứ đi tìm cô ấy thôi. Giờ này chắc đám bắt cóc sắp xuất hiện rồi.
Nói chuyện với Dehya
Dehya:
Các vị ở đây sao, đám bắt cóc đó đã bị tôi giải quyết rồi, tiểu thư không bị thương chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, hình như có gì đó không đúng...
Paimon:
Ối... Dehya...
Dehya:
Sao vậy? Sao hai người lại nhìn tôi chằm chằm thế?
Paimon:
Tại sao lần này cô không bị thương vậy!?
Dehya:
Hả? Lần này có nghĩa là gì, hơn nữa, tại sao tôi lại phải bị thương chứ? Bọn chúng chỉ là những tên nhãi nhép thôi mà.
Dehya:
Suỵt... sao cậu lại biết chuyện thanh kiếm của tôi thế, tôi chưa từng nói với ai mà, đừng để tiểu thư biết chuyện này nhé.
Paimon:
Quả nhiên Dehya vẫn chưa nhớ lại được.
Dehya:
Điểm kỳ lạ sao... kể ra thì hai vị cũng biết tôi mới đổi kiếm đúng không, nhưng không biết tại sao thanh kiếm mới đó lại rất thuận tay.
Dehya:
Giống như... giống như đã trải qua vô số lần chiến đấu vậy.
Paimon:
Ý là tuy không có ký ức về việc chiến đấu với chúng, nhưng cơ thể... vẫn có cảm giác đó đúng không?
Dehya:
Đúng vậy, dù là lính đánh thuê hay là chiến binh thì "ký ức cơ thể" mới là điều quan trọng nhất. Chiêu thức mà dựa vào cái đầu để nhớ thì chỉ trưng cho đẹp thôi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn thấy sao?
Paimon:
Đúng đó, cứ như thấy được hy vọng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Hoặc là... chúng ta đã thoát ra được rồi sao?
Paimon:
Hả! Cũng đúng nhỉ, "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" trước đây không có xuất hiện tình trạng thế này.
Nhà Lữ Hành:
Đợi khi kết thúc hôm nay là sẽ biết được thôi.
Dehya:
Tuy tôi nghe không hiểu hai người đang thảo luận chuyện gì, nhưng mà nguy...
Paimon:
Nguy hiểm vẫn chưa qua, muốn chúng tôi dẫn Dunyarzad đi nghỉ ngơi, còn cô sẽ kiểm tra xung quanh xem còn đồng bọn của đám bắt cóc không đúng chứ?
Dehya:
Sao hai người lại biết được... là thuật đọc tâm sao?
Paimon:
Được rồi, chúng ta mau làm thôi.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
...Phù, cuối cùng cũng tới tối rồi, ngoài chuyện đó ra thì hôm nay cũng không có thay đổi gì nhỉ.
Paimon:
Nahida, nghe tôi nói này, hôm nay chúng tôi phát hiện ra Dehya vốn dĩ bị thương khi chiến đấu với kẻ xấu, nhưng hôm nay lại không bị thương.
Paimon:
Cô nghĩ có phải "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" đã kết thúc rồi không? Dunyarzad có phải đã được cứu rồi không?
Nahida:
Hửm? Có tiến triển như vậy rồi sao, không tệ đấy. Nếu là vậy thì hôm nay nghỉ ngơi sớm thôi.
Paimon:
Này, đây là kiểu đáp án mơ hồ gì đấy.
Nahida:
Ngày mai sẽ đến, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói chỉ là kiến thức thông thường. Nhưng thực ra ngày mai có thật sự đến không, thì chỉ có bạn của ngày mai mới biết được thôi.
Nahida:
Hôm nay đã qua bao nhiêu lần? Ngày hôm nay sau đó có thể nào là ngày hôm qua không? Hai chữ "ngày mai" liệu có phải chỉ là một khái niệm vô thực được tạo ra không?
Nahida:
Hoặc có lẽ, cả thế giới này đều là giả, cả lịch sử của vùng đất rộng lớn này đều là một ngày Lễ Hội Sabzeruz trải dài thì sao.
Paimon:
Được rồi được rồi, đừng nói nữa, não tôi mệt lắm rồi.
Nahida:
Haha... chuyện mà ngày mai sẽ biết được thì hôm nay đừng nên phí công để suy nghĩ nữa.
Nahida:
Cứ nghỉ ngơi thư giãn đi, ví dụ như là đi cầu gì đó chẳng hạn.
Paimon:
Hả? Đợi đã, cô vừa mới nói gì thế? Tôi có nghe nhầm không?
Nahida:
Hử? Người ta thường nói sau khi đi cầu thì tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn nhiều mà. Cho nên tôi gợi ý hai bạn đi cầu thì có gì kỳ lạ đâu?
Paimon:
Chậc... Quá ư kỳ lạ mà cũng quá ư thiếu kiến thức phổ thông, làm tôi không biết phải nói gì luôn... Rõ ràng ban nãy cô còn nói những chuyện rất vĩ mô mà.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây.
Paimon:
Ừm, tuy mỗi ngày đều là một ngày hội vui vẻ, nhưng hình như chúng ta đã lâu rồi không được thư giãn qua. Đi thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.
Ở một nơi mà các bạn không biết, một kế hoạch nào đó đang được triển khai...
???:
"Tik..."
???:
Tiếp tục "thu hoạch" nhé, so với kết quả mà nói thì đây chỉ là những tiểu tiết không đáng kể.
"Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" vẫn đang tiếp tục, chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ?
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
...Vẫn là ngày này sao!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Paimon:
Nahida, thực ra hôm qua cô đã biết được "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" vẫn sẽ tiếp tục mà đúng không? Sao cô không nói trực tiếp cho chúng tôi luôn!
Nahida:
Nói rồi thì sẽ thế nào, các bạn rồi cũng sẽ lo lắng, và "ngày mai" rồi cũng sẽ như cũ thôi.
Nahida:
Ngược lại... buông lỏng đi đôi chút nói không chừng sẽ khiến cho suy nghĩ của bản thân trở nên tỉnh táo hơn thì sao.
Paimon:
Nghĩ cũng phải... Nahida đang muốn tốt cho chúng ta.
Nahida:
Đương nhiên rồi, ít ra thì trong thời gian này, các bạn chính là tất cả của tôi.
Paimon:
Ừm... sao lại đột nhiên nói ra những câu sến như vậy chứ?
Nahida:
Hahaha... ý của tôi là, tuy tôi đang nhờ hai bạn phá giải câu đố, nhưng ngược lại, cũng chỉ có hai bạn mới có thể thấy và cảm nhận được tôi thôi.
Nahida:
Nói cách khác, nếu không có các bạn thì tôi và "không tồn tại" cũng không có gì khác biệt. Cho nên các bạn chính là tất cả của tôi, hiểu chứ?
Paimon:
Nahida lại làm tôi đau đầu rồi...
Nahida:
Nói đến đây thôi, căn cứ theo manh mối mới của hôm qua, Nhà Lữ Hành đã có nhận thức mới về "hiện trạng" chưa?
Nhà Lữ Hành:
"Vòng lặp thời gian" đích thực là một kết luận sai lầm.
Paimon:
Sao, sao lại đột nhiên phủ nhận suy luận trước đó chứ?
Paimon:
Ừm, đúng nhỉ, trước đây tôi không có để ý đến điểm này, nếu đơn thuần là vòng lặp thời gian thì hẳn là sẽ tái lập lại trạng thái cơ thể...
Nahida:
Vậy kết luận mới là gì?
Bạn nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra, hình như chỉ có "xóa đi ký ức" là cách giải thích hợp lý.
Nahida:
Ừm...
Paimon:
Đúng vậy! Âm thanh của Akasha mỗi tối nói không chừng chính là để xóa đi ký ức ngày hôm đó của chúng ta...
Paimon:
Cho nên khi tỉnh lại, mọi người đều tưởng rằng Lễ Hội Sabzeruz vẫn chưa qua, rõ ràng đã là "ngày mai" rồi, nhưng lại cứ ngỡ là "hôm qua".
Paimon:
Nhưng ký ức cơ thể là thứ không thể xóa, cho nên Dehya càng ngày càng quen tay với thanh kiếm mới! Điều này có thể lý giải được!
Nahida:
...Một suy luận rất khá.
Paimon:
Vậy rốt cuộc là đã đúng hay chưa, Nahida!
Nahida:
Nói đơn giản thì giống như bắt Hỏa Tinh Điệp để làm đom đóm chiếu sáng vậy, quá chú trọng vào "cảm nhận" mà bỏ qua "bản chất".
Paimon:
Thật không đơn giản...
Nhà Lữ Hành:
Vẫn là một kết luận sai như trước đây sao...
Nahida:
Hay là hai bạn đi tìm tiểu thư Dehya để nói chuyện thử nhé, nói không chừng sẽ có phát hiện mới đấy.
Paimon:
Ừm, dẫu sao thì manh mối mới cũng được phát hiện từ chỗ cô ấy mà... chúng ta đi thôi!
Nói chuyện với Dehya
Dehya:
...Hai vị đang ở đây sao, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Paimon:
Dehya của hôm nay quả nhiên cũng không bị thương.
Dehya:
Bị thương? Bị thương gì? Đừng coi thường tôi nhé.
Paimon:
Thanh kiếm mới của cô không phải không mấy thuận tay sao...
Dehya:
Thực ra tôi cũng thấy lạ, hôm nay đột nhiên thuận tay đến lạ... À không đúng, sao hai người biết chuyện tôi mới đổi kiếm thế? Tôi chưa từng tiết lộ qua mà...
Paimon:
Ừm, lần này Nhà Lữ Hành giải thích đi, tôi đã giải thích đến phát chán rồi...
Paimon:
Vậy sao, cũng đúng.
Nhà Lữ Hành:
Nguyên nhân khiến thanh kiếm của cô trở nên thuận tay là...
Dehya:
...Lúc tôi không có ở đây bộ có ai tới truyền giáo cho hai người sao?
Paimon:
Ây da, đừng nghĩ nhiều quá, cô cứ tin đi là được rồi.
Dehya:
...Được rồi, tôi hiểu ý của hai người, ý là cơ thể tôi đã quen với thanh kiếm này, chỉ là đầu tôi không nhớ ra chuyện này thôi đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, mỗi ngày đều quên đi một lần.
Dehya:
Vậy tôi có thể phản biện không? Chuyện này tuyệt đối không thể nào.
Paimon:
Sao? Cô thử nói xem?
Dehya:
Nếu đã rất nhiều ngày đều là Lễ Hội Sabzeruz như vậy, chỉ là do chúng ta không nhớ ra, vậy tất cả vật tư tiêu hao, tiền bạc đã dùng, thức ăn đã ăn thì giải thích thế nào đây?
Dehya:
Chiếu theo lý mà nói thì túi tiền của tôi đã sớm trống trơn rồi mới phải chứ đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Điểm này tôi cũng chưa nghĩ qua.
Paimon:
Đúng vậy... dùng Akasha để ghi nhận lại hành vi mỗi ngày của toàn bộ người trong thành, sau đó vận dụng tài nguyên trong thành để khôi phục lại điểm bắt đầu của ngày hôm đó...
Paimon:
Tuy nghe rất vô lý, nhưng hình như vẫn có thể làm được.
Dehya:
Không thể là không thể, tôi có chứng cứ.
Paimon:
Cô có chứng cứ sao? Ở đâu?
Dehya:
Haiz... hai người cố chấp với cái suy luận viển vông này thật. Được rồi, để tôi chơi với hai người.
Dehya:
Đi theo tôi, tiểu thư Dunyarzad cũng đi chung nhé, xung quanh đây vẫn chưa an toàn đâu.
Đi xem "chứng cứ" của Dehya
Dehya:
Chính là cái này.
Paimon:
Đây là gì, cọc gỗ luyện kiếm hả? Vậy là sao?
Dehya:
Nhìn thấy vết tích trên đó chứ? Là thành quả mấy ngày nay của tôi đấy.
Dehya:
Giả dụ như hiền giả không đến để đổi nó mỗi ngày, vậy thì nó đã sớm bị tôi chém cho banh xác rồi mới phải!
Paimon:
Đúng ha, vậy trong trường hợp mỗi ngày đều đổi nó một lần thì sao?
Dehya:
Vậy thì hiền giả mỗi lần như vậy đều phải khôi phục lại vết tích mà tôi đã chém trước đó.
Dehya:
Tôi cũng là chiến binh, trong trường phái võ thuật mà tôi học, rất coi trọng khả năng "khống chế".
Dehya:
Mỗi lần vung kiếm thì độ mạnh, góc độ đều phải dùng con tim để khống chế nó, cho nên mỗi vết tích trên đó tôi đều nhớ rõ, và tôi cũng nhớ cảm giác lúc vung nhát kiếm đó của tôi.
Dehya:
Chính vì đạo lý này nên đường kiếm của chiến binh là độc nhất vô nhị, không ai có thể chém ra vết tích hoàn toàn giống nhau như thế. Cho nên việc mô phỏng vết chém của tôi là chuyện không thể.
Paimon:
Không thể sao? Nếu như dùng công cụ nào đó để "điêu khắc" tỉ mỉ thì sao nhỉ?
Dehya:
Người ta hay nói, ảnh chụp sẽ không thể nào thay thế được phong cảnh mà họa sĩ đã vẽ ra, bởi vì nó không có linh hồn.
Dehya:
Đối với tôi cũng vậy, vết tích điêu khắc ra với vết tích của kết tinh võ nghệ... tôi nhìn cái là phân biệt ra ngay.
Dehya:
Phù... vậy là không còn nghi vấn gì nữa rồi đúng không? Haiz, đây có phải là trò "hỏi xoáy đáp xoay" mà dạo này mấy tên học giả hay chơi không? Mà không ngờ cũng có chút thú vị đấy.
Dehya:
Vậy tạm như vậy trước nhé, hôm nay cũng không còn sớm rồi, tôi đưa tiểu thư Dunyarzad về chỗ Nilou đây, tạm biệt nhé.
Paimon:
Haiz... lại là ngõ cụt rồi, kết luận "xóa đi ký ức" cũng sai rồi sao?
Paimon:
Nhưng ít ra chúng ta cũng có một số kết luận cục bộ mà đúng không?
Paimon:
Ừm, đúng là như vậy, vậy giờ chúng ta còn có thể tìm được manh mối gì không đây?
Paimon:
Kỳ lạ sao? Tôi cảm thấy gần đây toàn là mấy chuyện kỳ lạ đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta... tại sao không suy nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố nhỉ?
Paimon:
Hả...? Rời khỏi đây... đúng rồi! Chuyện đơn giản vậy sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ. Để ra ngoài xem xem thời gian ở ngoài kia có bị kẹt trong cùng một ngày không, như vậy là sẽ xác nhận được rồi.
Paimon:
Thật không thể tin được, trước đây chúng ta nghĩ nát óc cũng không ra được...
Paimon:
Hay là chúng ta về đó hỏi Nahida đi, về chuyện ra khỏi thành, không lẽ là do chúng ta đã quên đi gì đó sao.
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nahida, chúng tôi về rồi.
Nahida:
Hôm nay về sớm thật, không lẽ là có thu hoạch gì mới sao.
Paimon:
Cũng có thể nói là vậy, chúng tôi trên cơ bản đã xác nhận được là thời gian không lặp lại, và nơi này có lẽ cũng không phải là thực tại... nhưng đồng thời chúng tôi cũng có một nghi vấn mới...
Nahida:
Ra khỏi thành... theo như tôi nhớ thì có hai lần các bạn đã đề cập qua kế hoạch tương tự...
Nhà Lữ Hành:
!?
Paimon:
Chúng tôi đã nói qua sao! Sao chúng tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ, vậy sau đó thì sao? Khi chúng tôi trở về đã nói cái gì?
Nahida:
Để tôi nghĩ xem... hình như các bạn chưa từng đề cập qua kết quả của kế hoạch rời thành. À, có thể nói là, vào buổi tối hai lần có kế hoạch ra khỏi thành đó, hai bạn đều không quay về.
Nahida:
Nhưng bình thường các bạn cũng có không ít hôm không về nhà, cho nên tôi cũng không có cảm giác là nó sẽ chứng minh được điều gì.
Paimon:
Đúng là có lúc chúng tôi lo điều tra mà quên mất thời gian đến tận hôm sau. Nhưng mà ký ức hôm ra khỏi thành thì chúng tôi lại không có.
Nahida:
Vậy sao, kỳ lạ thật. Trên nguyên lý thì hai bạn đã có được toàn bộ ký ức rồi mới phải.
Paimon:
Đúng vậy! Có gì đó rất không ổn, ngày mai chúng ta cần phải làm rõ chuyện này!
Ở một nơi mà các bạn không biết, một kế hoạch nào đó đang được triển khai...
???:
"Tik..."
Chỉ biết được chân tướng của "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thôi là chưa đủ, còn phải tìm cách để thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng ít nhất cũng đã thấy được hy vọng...
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Chào buổi sáng, Nahida! Tôi đã hoàn toàn nhớ ra rồi, hay là tôi phải nói là "Chào buổi sáng, Tiểu Vương Kusanali" nhỉ?
Nahida:
...
Paimon:
Hử, sao vậy Nahida, sắc mặt của cô lạ quá.
Nahida:
Tình hình... giống như suy nghĩ trong đầu của bạn vậy...
Paimon:
Dunyarzad biến mất rồi sao? Không thể nào! Chúng ta... không kịp rồi sao?
Nahida:
Thứ mất đi đúng thật là ý thức của Dunyarzad, dưới tình trạng thu thập giấc mơ quá độ như vậy, ý thức đã không thể nào chống chọi được nữa.
Paimon:
Sao lại như vậy... vậy "Dunyarzad khác" thì sao? Cô ấy rốt cuộc là gì, cô ấy cũng sẽ biến mất chứ?
Nahida:
Cô ấy thực ra có phần giống "con rối", nhưng cũng không hoàn toàn là con rối.
Nahida:
Vốn dĩ ý thức của Dunyarzad đã không thể gắng gượng được, đã không thể tiếp tục diễn vai bản thân trong giấc mơ nữa...
Nahida:
Thế là trong giấc mơ đã sản sinh ra một sản phẩm thay thế, cũng giống như hoa cỏ trong giấc mơ vậy, chỉ là một bộ phận để giấc mơ được tiếp tục thôi.
Paimon:
Nhưng tính cách của cô ấy khác biệt hẳn với Dunyarzad ban đầu...
Nahida:
"Con rối" sẽ không thể nào mô phỏng lại sức sống vốn có của con người, dẫu sao thì đó cũng chỉ là vai diễn để hoàn thành vở kịch thôi.
Nahida:
Nhưng điều này cũng khiến tôi suy nghĩ, Dunyarzad trước đây có lẽ cũng... giống như con rối vậy.
Paimon:
Dunyarzad luôn tin rằng cô ấy đã gặp được cô, là cô đã dẫn dắt Dunyarzad... quả nhiên cô vẫn còn nhớ một Dunyarzad lúc đó sao?
Nahida:
Ừm, lúc đó Dunyarzad bị người nhà bảo vệ quá độ, không ai để ý đến nhân cách và suy nghĩ của cô ấy. Giống như cô ấy sống chỉ để kéo dài căn bệnh trong người cô ấy vậy.
Nahida:
Tôi chỉ cho cô ấy một chút trí tuệ để nhận thức lại về cuộc sống... cô ấy cũng sẽ có được "cái tôi". Nhưng cô ấy bây giờ cũng...
Nahida:
...Tôi vẫn còn kém xa, mãi mãi vẫn không đủ tư cách để trở thành một vị thần chân chính.
Nahida:
Tôi vẫn chưa thể cứu được cô ấy, nếu là một vị thần đủ tư cách thì làm sao có thể để một tín đồ trung thành của mình ra đi trong hối tiếc vào dịp Lễ Hội Sabzeruz chứ...
Paimon:
Chuyện này là do đám hiền giả đó gây ra, Nahida đừng nên tự trách bản thân!
Nahida:
Tôi... không phải tự trách, mà tôi tự nhận xét theo lý tính, thật sự thì tôi vẫn còn kém xa so với một vị thần hợp lệ.
Paimon:
Đừng như vậy, Nahida, thần rồi cũng sẽ có lúc khó khăn mà...
Nahida:
...
Nahida:
Để tránh những sự hy sinh này tiếp tục xuất hiện, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc "samsara" mới được.
Paimon:
Vậy phải làm thế nào?
Nahida:
"Giấc mơ Lễ Hội Sabzeruz" này tuy bị Akasha khống chế, nhưng "nằm mơ" mới là năng lực mà con người có được, cho nên Akasha sẽ không thể tự tạo ra giấc mơ.
Nahida:
Cũng có thể nói, trong giấc mơ này, có một "chủ thể" tồn tại, đây chính là giấc mơ của người đó.
Paimon:
Vậy sao... vậy làm sao để tìm được người đó bây giờ?
Nahida:
Nếu đã là giấc mơ của người đó, vậy thì mọi thứ ở đây đều bắt nguồn từ ý thức trong đầu người đó...
Nahida:
...Vậy thì người đó cũng có thể thông qua "tưởng tượng" để thay đổi mọi thứ trong giấc mơ.
Paimon:
"Tưởng tượng" sao? Phải hiểu như thế nào đây?
Nahida:
"Tưởng tượng", chính là đột phá những sự vật thông thường.
Nahida:
Ví dụ như trong quán ăn, khi phục vụ mang chiếc mâm lên, bạn sẽ mặc định bên trong có thức ăn.
Nahida:
Nhưng giả dụ bạn là chủ nhân của giấc mơ và sản sinh ra ý thức của mình, khi bạn tưởng tượng bên trong đó là vàng, là Mora thì...
Nahida:
...Giấc mơ cũng sẽ phản hồi lại bạn, bạn sẽ thực sự nhìn thấy được vàng hoặc Mora trong đó.
Nahida:
Nhưng trong tình trạng hiện giờ, "chủ thể" không thể ý thức được bản thân đang nằm mơ, cho nên dù chiếc mâm được dọn lên bao nhiêu lần đi nữa thì bên trong đó vẫn cứ là thức ăn bình thường.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sau khi tìm được chủ thể thì phải làm thế nào?
Nahida:
Nghĩ cách khiến người đó ý thức được là bản thân đang nằm mơ. Thông thường thì khi như vậy thì con người sẽ tỉnh lại, toàn bộ samsara của giấc mơ sẽ bị gián đoạn ngay lập tức.
Paimon:
Nhưng phải làm thế nào đây, nếu ai cũng có khả năng thì chẳng phải là mò kim đáy bể sao?
Paimon:
Với lại, cho dù là tìm được thì cũng rất khó để khiến người ta ý thức được là mình đang nằm mơ...
Paimon:
Dù sao thì cô cũng đã nói qua... cái mà... "trực tiếp đánh thức người đang mộng du".
Nahida:
Đúng là rất khó, nhưng hiện giờ chỉ có các bạn mới có thể làm được, những việc đã làm trước đó chủ yếu là để tìm được chủ thể để phá vỡ vòng samsara này.
Nahida:
Và trong khoảng thời gian này, tôi sẽ "ra ngoài thành" một chuyến.
Paimon:
Ra ngoài thành sao? Cô cũng muốn đến một không gian chỉ toàn giấc mơ như Nhà Lữ Hành sao?
Nahida:
Ừm, tôi muốn thử một chút, có lẽ vẫn còn một chút "khả năng"...
Nahida:
Tranh thủ xuất phát thôi, giấc mơ vẫn là thứ vừa kỳ diệu vừa lãng mạn, nhưng cũng đầy bất ngờ. Cho nên vòng samsara không đáng có này... cũng nên kết thúc được rồi.
Nahida đã rời đi.
Paimon:
Haiz... vẫn hơi khó chấp nhận, rõ ràng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng mà Dunyarzad vẫn...
Paimon:
Cô ấy là người tốt, nguyện vọng cũng rất đơn giản, nhưng số phận lại trêu đùa cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác như chúng ta đã mất đi động lực.
Paimon:
Ừm... dù sao thì lúc bắt đầu cũng là vì cố gắng để cứu Dunyarzad mà.
Paimon:
Chúng ta phải phấn chấn lên, Dunyarzad cũng muốn chúng ta cứu được nhiều người hơn mà đúng không? Chúng ta đi phá vỡ vòng samsara trước đi.
Paimon:
Kể ra thì, đám hiền giả sẽ có thể dùng bản thân mình làm chủ thể của giấc mơ không nhỉ? Như vậy sẽ dễ dàng thao túng hơn mà đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ là không thể nào.
Paimon:
Ừm, đúng là vậy, huống chi hiền giả có lẽ cũng không ngờ được sẽ có những nhân tố bất ổn như chúng ta và Nahida.
Paimon:
Vậy bạn cảm thấy ai mới là chủ thể của giấc mơ?
Paimon:
Ừm! Cũng có lý, bản thân "kỵ sĩ hoa Farris" cũng là tượng trưng cho Lễ Hội Sabzeruz mà đúng không? Đó đúng là một nhân vật đặc biệt.
Paimon:
Chúng ta đi điều tra thử xem nhé?
Nói chuyện với Kỵ Sĩ Hoa Farris
Vihar:
Ủa? Mọi người về rồi sao, ban nãy thấy mọi người vội vã rời đi như vậy, có chuyện gì không?
Paimon:
Không có gì, rất khó để giải thích... như vậy đi, anh giúp chúng tôi làm một thí nghiệm nhé?
Vihar:
Thí nghiệm? Nghe kỳ ảo vậy, phải làm thế nào?
Paimon:
Anh có nguyện vọng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Hãy nghĩ đến nguyện vọng của anh sẽ xuất hiện ngay trước mắt đi.
Vihar:
Nguyện vọng sao? Lễ Hội Sabzeruz cũng có tiết mục cầu nguyện à?
Paimon:
Hầy, đừng quan tâm nhiều vậy chứ!
Vihar:
Ừm, được rồi...
Vihar:
Nguyện vọng của tôi bây giờ... ừm, nói ra có chút ngại, nhưng có lẽ là... tôi muốn tiểu thư Dunyarzad vui vẻ.
Paimon:
Ôi...
Vihar:
Ban nãy tôi thấy cô ấy có vẻ không vui thì phải.
Vihar:
Thực ra trước đây cô ấy không như vậy, cô ấy rất hiền dịu, lại thấu hiểu lòng người, rất được trẻ con yêu mến.
Vihar:
Tôi còn nghĩ, có khi nào cô ấy để tôi đóng vai "kỵ sĩ hoa Farris" là do tôi rất đặc biệt trong mắt cô ấy không...
Paimon:
Anh, không lẽ anh thích tiểu thư Dunyarzad sao?
Vihar:
Hả, à... Hahaha... lộ vậy sao? Cũng đúng... mấy lời tôi nói ban nãy có hơi lộ thật.
Vihar:
Lúc đó cô ấy nói "muốn mọi người vui vẻ đón Lễ Hội Sabzeruz" và đội chiếc mũ kỵ sĩ hoa cho tôi.
Vihar:
Nhưng đâu biết là tôi không quan tâm đến mọi người vui hay không, tôi chỉ muốn làm "kỵ sĩ hoa" bên cạnh cô ấy thôi, 50 năm, 100 năm cũng được.
Nhà Lữ Hành:
...
Vihar:
Chậc chậc, xin lỗi nhé, tôi càng nói càng sến rồi.
Vihar:
Được rồi, nguyện vọng của tôi là "tiểu thư Dunyarzad xuất hiện ngay trước mặt tôi với nụ cười ngọt ngào", vậy tôi bắt đầu ước đây...
Paimon:
Nhất định phải thành hiện thực nhé...
Nhà Lữ Hành:
Nhất định phải thành hiện thực nhé...
Vihar:
Tôi mở mắt ra đây, ối!
Vihar:
Hả! Đây là...!
Paimon:
Hả!?
Vihar:
...Đây là Phaki mà? Mỗi người chỉ được nhận một phần Kẹo Yalda thôi, mau về nhà nhé.
Vihar:
Hahaha... trò của các bạn không linh nghiệm rồi. Thôi vậy, dù cô ấy có xuất hiện hay không thì tôi cũng vui mà, hahaha...
Paimon:
Haiz... xem ra anh ta không phải là chủ thể của giấc mơ rồi.
Paimon:
Nhưng kể ra thì những người quen biết Dunyarzad đều rất thích cô ấy nhỉ, nhưng cô ấy lại không hề hay biết...
Dehya:
Tiểu thư, hãy lui lại!
Paimon:
Là tiếng của Dehya! Đúng rồi nhỉ, lúc này là lúc Dehya vừa đánh đuổi đám bắt cóc.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi giáo huấn chúng.
Paimon:
Nhưng mà Dehya có thể giải quyết chúng mà, này, Nhà Lữ Hành!
Quay về nơi gần chỗ ở
Dehya:
...Hử? Là hai người sao, đến đúng lúc lắm. Phiền hai người dẫn...
Dehya:
Này, đây là công việc của tôi mà, nhà Homayani có trả tiền cho cậu đâu...
Dehya:
Vậy... được rồi, bực mình cái gì chứ, tôi có phải không tin tưởng vào sức mạnh của cậu đâu...
Dehya:
...Được rồi, chú ý an toàn nhé.
Badis:
Tìm tên này ra giúp sao, muốn chết à!
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Nhà Lữ Hành... bạn đang trút giận vào họ sao?
Paimon:
Haiz... bạn thật là, Nahida cũng thế nữa, Dunyarzad không muốn nhìn thấy hai người như vậy đâu.
Paimon:
À đúng rồi... tôi nhớ ra một chuyện.
Paimon:
Khi Lễ Hội Sabzeruz được tổ chức lần đầu, là lúc chúng ta đi vào "samsara" đó, chúng ta cùng Dunyarzad đến đây hình như là để lấy cái gì đó đúng không?
Paimon:
Cô ấy hình như nói bản thân quên mang theo cái gì đó.
Paimon:
Xem ra trí nhớ của tôi không tệ, với lại tôi nhớ cô ấy ngủ ở đây, cô ấy có chỉ cho chúng ta biết trước ngày Lễ Hội Sabzeruz.
Paimon:
Ừm, dù là manh mối nhỏ đến đâu cũng sẽ đỡ hơn việc chúng ta mò mẫm giữa biển người này...
Paimon:
Chính là ở đây, tuy nói là tự ý vào nhà cô ấy sẽ không hay lắm, nhưng mà việc đến nước này thì...
Paimon:
Ối, cửa sổ không có khóa kỹ, chúng ta vào trong xem xem.
Paimon vào trong phòng, một lúc sau mang thứ gì đó bay trở ra...
Paimon:
Căn phòng này là nơi ở tạm thời của cô ấy, có vẻ như không có gì cả, chỉ có quyển sách này ở trên bàn.
Paimon:
Chúng ta mở ra xem thử chứ?
Paimon:
Đây là... của Dunyarzad viết, thì ra cô ấy luôn ghi nhớ những chuyện của mình, chuyện mình đến Cảng Ormos cũng...
Paimon:
Rõ ràng là công việc chuẩn bị cho Lễ Hội Sabzeruz rất bận rộn, hơn nữa sức khỏe của cô ấy cũng không tốt...
Paimon:
Có vẻ như cô ấy muốn đưa cho chúng ta trong Lễ Hội Sabzeruz để làm quà chăng?
Paimon:
Nếu không phát hiện ra quyển sách thì chúng ta cũng không biết cô ấy đã làm điều này.
Paimon:
Nhưng giờ cho dù có biết được thì cũng không còn kịp để nói một tiếng cảm ơn rồi...
Nhà Lữ Hành:
Dunyarzad...
Paimon:
Này, bạn muốn đi đâu thế?
Nói chuyện với "Dunyarzad"
Paimon:
Là "con rối" của Dunyarzad...
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô.
Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể cứu được Dunyarzad, bạn ngồi xuống băng ghế dài với tâm trạng nặng nề.
Paimon:
Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Bạn mệt rồi sao?
Paimon:
Nghĩ lại thì chúng ta đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi... Được nói chuyện vui vẻ với Dunyarzad, cảm giác như đây là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi vậy.
Paimon:
Còn nhớ lúc đó chúng ta ngồi ở đây, cô ấy nhớ đến việc muốn xem "Vũ Điệu Sabzeruz" của Nilou, đôi mắt còn sáng lấp lánh nữa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã... không còn nhớ rõ nữa.
Dunyarzad:
Cuộc đời sẽ luôn có những chuyện khiến người ta phiền muộn, nhưng tôi biết, chúng ta luôn sống để không có gì phải hối tiếc mà, đúng chứ?
Nhà Lữ Hành:
!?
Paimon:
Lời ban nãy, là Dunyarzad đã từng nói đúng không? Không lẽ...!
Nhà Lữ Hành:
Dunyarzad...?
Dunyarzad:
Hửm? Sao vậy Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hình như... vẫn là "con rối" đó, nhưng ban nãy là chuyện gì vậy...
Paimon:
Ơ? Bây giờ phải đi đâu?
Nhà Lữ Hành:
Đi xem "Vũ Điệu Sabzeruz" thôi.
Thưởng thức Vũ Điệu Sabzeruz
Setaria:
Nếu vẫn còn ngoan cố thì chúng tôi sẽ hạ lệnh kiểm tra tất cả những người tổ chức Lễ Hội Sabzeruz đấy...
Setaria:
Đại Hiền Giả xem như đã chừa cho các người đường lui rồi, nên hãy biết điều chút đi.
Nilou:
Phải... phải làm sao đây...
Các bạn đã chặn trước mặt Nilou.
Nilou:
Ối... Nhà Lữ Hành? Không cần phải ra mặt giùm tôi đâu, sẽ liên lụy đến bạn đó...
Azar:
...Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn làm gì vậy, nếu như bị người của Giáo Viện bắt thì không phải lãng phí cả ngày hôm nay sao?
Azar:
...
Setaria:
...
Paimon:
Hả, họ... hình như không có phản ứng nữa? Bị dọa cho chết đứng rồi sao?
Paimon:
Hả! Thì ra là vậy, nếu như là kế hoạch của hiền giả, vậy thì họ nhất định sẽ không khiến bản thân phải...
Paimon:
Cho nên "họ" cũng chỉ là vật thay thế.
Nilou:
Sao vậy? Đại Hiền Giả đó bị gì vậy?
Bạn chú ý đến hai chậu hoa Padisarah màu đỏ tía được dùng để trang trí sân khấu.
Nilou:
Hì hì, dù sao thì Padisarah cũng là biểu tượng của Hoa Thần đại nhân mà, tiếc là Padisarah thực thụ đã tuyệt chủng theo sự ra đi của Hoa Thần đại nhân rồi.
Dunyarzad:
Đúng vậy, Đại Vương Rukkhadevata đã tạo ra các Padisarah để tưởng nhớ Hoa Thần đại nhân, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể tái hiện lại màu đỏ tía tuyệt đẹp đó.
Nilou:
A, màu đỏ tím rạng rỡ... đây không phải là Padisarah trong truyền thuyết sao, bản thân tôi cũng không để ý... không lẽ Dunyarzad đã mang nó đến sao?
Paimon:
Nhưng mà, cô nói loài hoa này đã tuyệt chủng rồi mà? Không lẽ...
Nilou:
Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là sao...
Nhà Lữ Hành:
Nilou nhắm mắt lại nhé.
Nilou:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Thử tưởng tượng rằng, các hiền giả không có ở trước mắt đi.
Nilou:
Sao kỳ cục vậy... được rồi, để tôi thử.
Nilou:
Ừm...
Nilou:
Hây.
Paimon:
Biến, biến mất rồi! "Chủ thể" chính là Nilou sao, thật bất ngờ đó!
Paimon:
Loài hoa Padisarah màu đỏ tím sớm đã không còn tồn tại trên thế gian, nhưng trong tiềm thức của Nilou, chúng mới có thể xuất hiện ở đây để trang trí cho sân khấu.
Paimon:
Như ví dụ mà Nahida nói, con người cứ cho rằng bên trong mâm sẽ có thức ăn, nhưng Nilou lại cho rằng bên trong chậu hoa ấy sẽ có Padisarah trong truyền thuyết.
Paimon:
Cho nên khi hai chậu hoa ấy xuất hiện là bạn đã khẳng định là Nilou sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Nhưng mà, nếu muốn kết thúc "samsara" thì chủ thể phải sản sinh ý thức của mình.
Paimon:
Chúng ta phải làm sao mới có thể khiến Nilou tin nơi đây là...
Nilou:
Tôi... tôi đang nằm mơ sao?
Paimon:
Hả!
Nhà Lữ Hành:
Sao cô lại nghĩ đến chuyện này?
Nilou:
Haha, quả nhiên là vậy sao. Không lẽ những người thành kính chúc phúc cho Lễ Hội Sabzeruz như chúng tôi đã được Tiểu Vương Kusanali hồi đáp sao?
Paimon:
Tuy đã đoán sai, nhưng lại không sai hoàn toàn... vấn đề là sao Nilou lại đột nhiên nhận thức được đây là "giấc mơ" vậy?
Paimon:
Trong suy nghĩ của cô, người Sumeru đáng lẽ ra sẽ không nằm mơ mà?
Nilou:
Là như vầy, các bạn đã nghe qua câu chuyện về "vị hiền giả đầu tiên" chưa? Để thoát khỏi tai ương, anh ta đã lên đường tìm kiếm Thảo Thần.
Paimon:
Hình như tôi có nghe qua! Là khi chúng tôi vừa đến Thành Sumeru đã được tiểu thư Dunyarzad kể lại, thì ra anh ta là vị hiền giả đầu tiên sao?
Nilou:
Ừm, nhưng mà trong câu chuyện mà các bạn nghe, anh ta vẫn chưa trở thành "vị hiền giả đầu tiên", câu chuyện này vẫn còn một đoạn phía sau...
Nilou:
Sự thành kính và trí tuệ của anh ấy sau khi được Thảo Thần công nhận, Thảo Thần đã quyết định chúc phúc anh ấy.
Nilou:
Trước mặt vị hiền giả đầu tiên đó hiện ra vô vàn cảnh tượng đặc biệt, như thể tri thức của toàn bộ thế giới đều đang được trình bày trước mắt, khiến anh ấy say mê.
Nilou:
Không biết sau đó bao lâu, anh ấy đã nắm được toàn bộ tri thức mà anh ấy có thể lý giải.
Nilou:
Sau đó, anh ấy nói với Thảo Thần, "tôi nhớ cha mẹ vợ con, tôi đã xa nhà quá lâu rồi, họ chắc là rất lo cho tôi".
Nilou:
Thảo Thần cười mỉm, ngay sau đó, hiền giả phát hiện bản thân đang nằm trên giường, như vừa mới trải qua một giấc mơ vậy.
Nilou:
Người vợ bên cạnh nói với anh ấy, "hôm nay anh phải ra ngoài tìm Thảo Thần rồi đúng không, chúc anh đi đường thuận lợi".
Nilou:
Sau đó, vị hiền giả đầu tiên đó đã hóa giải được rất nhiều tai ương trong Thành Sumeru, đồng thời sáng lập ra Giáo Viện, tạo nên một kết thúc viên mãn.
Paimon:
Vậy có nghĩa là... vị hiền giả đầu tiên trong câu chuyện đó ngay từ đầu đã nằm mơ, hoàn toàn không khởi hành sao?
Nilou:
Đúng vậy, nhưng chắc chắn là sự thành kính và quyết tâm của anh ấy đã truyền đến chỗ Thảo Thần, cho nên Thảo Thần mới chúc phúc anh ấy qua giấc mơ.
Paimon:
Tôi hiểu suy nghĩ của cô rồi, đây đúng là một câu chuyện thú vị... nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng tỉnh lại giống như vị hiền giả trong câu chuyện vậy.
Nilou:
Vậy sao, vừa hay Lễ Hội Sabzeruz hôm nay cũng sắp kết thúc rồi.
Nilou:
Nếu như chúng ta đang ở trong giấc mơ, vậy thì Vũ Điệu Sabzeruz cũng phải nhảy cho rực rỡ thêm chút chứ nhỉ?
movie
Theo tiếng nhạc, Nilou bắt đầu "Vũ Điệu Sabzeruz" cuối cùng. Mọi người trong giấc mơ bị hấp dẫn bởi điệu múa, lũ lượt kéo đến quanh sân khấu. Trong vũ điệu của Nilou, giấc mơ từ từ tan biến. Bạn hình như cũng nhìn thấy được Dunyarzad, cô ấy vui vẻ nhìn ngắm Nilou nhảy múa, để lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Vũ điệu kết thúc, giấc mơ cũng đã đến lúc thức tỉnh rồi.
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Hơ ơ... Chào buổi sáng, có cảm giác như chúng ta đã ngủ rất lâu rồi...
Paimon:
...Đầu óc nặng nề thật, do mình đã ngủ quá lâu rồi sao. Hôm qua tụi mình ngủ thế nào vậy...
Paimon:
Tôi nhớ, hình như là... sau khi Lễ Hội Sabzeruz kết thúc...
Paimon:
...Lễ Hội Sabzeruz!
Paimon:
Chúng ta đã thoát ra khỏi "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" rồi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ ra rồi!
Paimon:
Mau, mau tháo Trạm Cuối Akasha ra đi!
Paimon:
Cô ấy không có trong phòng, chuyện này là sao...
Nhà Lữ Hành:
Đi đến chỗ cũ thôi!
Paimon:
Hả? Là ở đâu?
Tìm Dunyarzad
Katheryne?:
Làm tốt lắm, Paimon, Nhà Lữ Hành.
Katheryne?:
Còn nữa... cảm ơn nhé, Dunyarzad, cảm ơn cô đã tổ chức Lễ Hội Sabzeruz cho tôi.
Dunyarzad:
Xin lỗi, cô là...
Paimon:
Dunyarzad! Huhu... cô không sao chứ! Đừng có làm chúng tôi sợ nha...
Nhà Lữ Hành:
Dunyarzad...
Dunyarzad:
Nhà Lữ Hành, Paimon bé nhỏ! Hai người hãy nghe tôi nói...
Dunyarzad:
Ban nãy tôi có nằm mơ... mơ thấy Nilou nhảy "Vũ Điệu Sabzeruz" đấy!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Cô thực ra là Nahida đúng không! Tôi đã cảm thấy Katheryne từ chỗ hội trường Lễ Hội Sabzeruz có chút kỳ lạ rồi.
Paimon:
Còn chuyện của Dunyarzad nữa... cũng là do cô đã cứu cô ấy sao?
Katheryne?:
Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta không nên ở đây quấy nhiễu bệnh nhân, tinh thần của cô ấy vẫn còn rất yếu.
Katheryne?:
Chúng ta đến chỗ khác đi, đến chỗ băng ghế dài quen thuộc để nói chuyện nhé!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Nói chuyện của Dunyarzad trước đi, cô ấy không sao thì tốt quá rồi.
Nahida:
Ừm, trong "ngày cuối cùng của Lễ Hội Sabzeruz", khi tôi ra khỏi thành, tôi thấy được cảnh tượng mà Nhà Lữ Hành miêu tả.
Nahida:
Trong vô số giấc mơ đó, tôi đã tìm được một giấc mơ đang dần suy yếu... điều này minh chứng cho suy nghĩ của tôi.
Nahida:
Khi Dunyarzad đã không còn có thể chịu đựng được việc bị Akasha tước đoạt giấc mơ nữa, ý thức đã dần tan biến và gần như thoát ra khỏi sự khống chế của Akasha.
Nahida:
Nhưng ý thức yếu ớt đó đã không thể chống chọi quá lâu, và đã quay về trong giấc mơ thuộc về mình...
Nahida:
Trong giấc mơ, mọi thứ dần mơ hồ, cho đến khi biến mất.
Nahida:
Tôi đã dốc toàn lực để cố gắng duy trì giấc mơ đó của Dunyarzad, nhưng cũng không được lâu, may nhờ có các bạn kịp thời phá vỡ samsara.
Paimon:
Vậy có nghĩa là chúng ta đã kịp thời cứu được Dunyarzad sao!
Nahida:
Ủa? Sao lại cười thế? Tôi còn tưởng lúc này là lúc phải cảm động phát khóc chứ... ừm... phải tiếp tục quan sát thêm mới được.
Paimon:
Kiểu nào cũng được mà!
Nahida:
Được rồi, ngoài chuyện này ra, có lẽ các bạn vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi đúng không? Các bạn đã cứu được tín đồ của tôi, cho nên tôi sẽ báo đáp lại bằng tất cả đáp án.
Paimon:
Nhà Lữ Hành khi còn ở trong Rừng Avidya đã bị một loại trầm hương làm cho hôn mê, Nhà Lữ Hành nói trong lúc hôn mê đã thấy được một cái cây khổng lồ và bầu trời màu đỏ...
Nahida:
Còn nghe thấy tiếng của một người đúng không? Từ khóa là "thế giới" và "quên" đúng chứ?
Paimon:
Đúng vậy! Quả nhiên cô biết chuyện này, chúng tôi muốn hỏi đó là gì, bầu trời màu đỏ đó có liên quan gì với Khaenri'ah không...
Nahida:
Nhà Lữ Hành xem ra đã kết nối được đến Cây Thế Giới rồi. Trong Cây Thế Giới đó có để lại một đoạn tin nhắn từ ý thức cuối cùng của Đại Vương Rukkhadevata. Có lẽ đó là hồi ức cuối cùng trước khi chết của cô ấy.
Nahida:
Các bạn chắc đã biết là Đại Vương Rukkhadevata đã mất tích sau thảm họa Khaenri'ah, thời gian cũng rất trùng khớp, các bạn hoài nghi cũng là hợp lý.
Paimon:
Là thông tin còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata sao? Trước đây chúng tôi còn nghĩ là của Vua Deshret chứ!
Nahida:
Vua Deshret... là vị Ma Thần đã sớm qua đời đó đúng không? Vẫn còn một số con dân sùng bái Vua Deshret đến giờ, các bạn chắc đã nghe được tin đồn rồi chứ.
Paimon:
Vậy sao, vậy... nội dung của lời nhắn đó là có ý gì?
Nahida:
...Tôi vẫn chưa thể giải được nó, e là với khả năng hiện giờ của Akasha sẽ không thể làm được.
Nahida:
Ý thức còn sót lại trong Cây Thế Giới của Đại Vương Rukkhadevata như bị "ô nhiễm" vậy, ẩn chứa luồng khí vô cùng nguy hiểm.
Nahida:
Thậm chí rất nhiều học giả tu hành một khi kết nối được ý thức, cũng sẽ trở nên điên loạn... Dù tôi có nhiều lần cảnh báo Giáo Viện nhưng nạn nhân thì vẫn cứ còn.
Nahida:
Nhưng tôi tin, đó chính là chìa khóa để cứu Cây Thế Giới, cho nên tôi luôn nghiên cứu để giải mã nó.
Paimon:
Cái cây trong ảo giác đó chính là Cây Thế Giới sao... Tighnari cũng có nói là Cây Thế Giới đang bị bệnh, không lẽ chính là do đang chứa ý thức bị "ô nhiễm" sao?
Paimon:
Nhưng đến cô cũng không biết được hàm ý của ảo giác đó, vậy tìm cô là xem như công cốc rồi...
Nahida:
Nhà Lữ Hành tiếp xúc với "ý thức" đó nhưng lại không mảy may bị ảnh hưởng, đây là trường hợp đầu tiên mà tôi thấy. Nếu như có bạn, chúng ta chắc sẽ giải mã được nó...
Nahida:
Không, chúng ta nhất định phải giải mã được bí mật trong đó. Tôi đã loại trừ tất cả nhân tố có thể ảnh hưởng đến Cây Thế Giới rồi, chỉ còn lại cái này thôi.
Nahida:
Đây là "câu đố" lấy sự tồn vong của Cây Thế Giới... và của cả Teyvat ra để đặt cược...
Nahida đã rời đi.
Katheryne:
Ối... Nhà Lữ Hành? Paimon? Tại sao tôi lại ở đây thế này, hai bạn có manh mối gì không?
Paimon:
À ừm... chắc là do mộng du đó! Cô biết đấy, không nên đánh thức người đang mộng du, cho nên chúng tôi chỉ là... chỉ là đi theo để đợi cô tỉnh lại thôi!
Katheryne:
Là vậy sao, ừm... chắc tôi phải trích thời gian đi gặp nhân viên bảo trì rồi. À, tôi không sao rồi, lát nữa tôi sẽ quay về, cảm ơn các bạn.
Trong ký ức của bạn, có vẻ như chưa từng nghĩ qua chuyện rời khỏi thành, điều này thật kỳ lạ. Hôm nay bạn đã quyết định làm thử...
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
...Ký ức quay trở về rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
Paimon:
Chuyện đó... ừm... phải giải thích như thế nào nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Paimon muốn nói gì đó?
Nahida:
Nhà Lữ Hành, ngoài đoạn ký ức mà bạn đã lấy được ra, còn có thêm một phần thông tin để lại cho bạn.
Nhà Lữ Hành:
Thông tin thêm? Là ai đã để lại cho tôi?
Nahida:
Bạn nghe thử là sẽ biết thôi.
Nhà Lữ Hành:
"Không thể quay đầu... ở đó có rất nhiều "không gian", "Lễ Hội Sabzeruz Thành Sumeru" chỉ là một trong số đó..."
Nhà Lữ Hành:
Đây là... giọng của tôi sao!?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn chắc là có ký ức của hai ngày bị trống, để tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra nhé...
Thời gian quay trở về hai ngày trước.
Paimon:
...Đến lúc thực hiện kế hoạch của hôm qua rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
Paimon:
Đi, chúng ta xuất phát thôi.
Đến gần cổng thành và nghĩ cách ra khỏi thành
Thương Nhân:
...Tại sao không thể ra khỏi thành, Giáo Viện lại làm trò gì thế.
Vệ Binh:
Đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của Đại Hiền Giả, có gì đợi ngày mai rồi nói.
Thương Nhân:
Tôi có chuyện gấp thật mà, lô hàng ở Cảng Ormos đã đến rồi, tôi còn không nhanh chân thì sẽ bị trộm mất đó...
Vệ Binh:
Đó là chuyện của anh, lần sau nếu có chuyện tương tự thì hãy đăng ký trước.
Thương Nhân:
Ôi trời, làm ăn thì làm gì mà có dự đoán với chả dự kiến chứ... haiz...
Paimon:
Xem ra hôm nay Giáo Viện đã phong tỏa Thành Sumeru rồi, tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ.
Paimon:
Chúng ta qua đó hỏi thử xem.
Paimon:
Anh lính à, hôm nay tại sao lại không cho ra khỏi thành vậy?
Vệ Binh:
Vừa mới đuổi tên kia thì tên này lại đến... sao mà tôi biết được.
Vệ Binh:
Chúng tôi chỉ nhận được mệnh lệnh là hôm nay nghiêm cấm ra vào Thành Sumeru, còn lại không nói gì cả.
Vệ Binh:
Khích tướng cũng vô ích, tôi mà biết được những thông tin nội bộ thì sớm đã không cần phải đứng đây hứng nắng chịu mưa rồi.
Paimon:
Xem ra đúng là không biết thật.
Paimon:
Vậy thì chúng ta dùng cách trực tiếp hơn thôi, tìm đâu đó để leo ra ngoài, dù sao thì vệ binh cũng không thể nào canh chừng hết được.
Paimon:
Vị trí này không tệ, các vệ binh cũng không chú ý đến chúng ta, nhanh lên thôi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon ở lại đây nhé.
Paimon:
Hả!? Tại sao, Nhà Lữ Hành bỏ rơi tôi sao?
Paimon:
Nhưng mà, lỡ như ra ngoài đó gặp phải chuyện gì thì tôi... tôi sẽ không thể nào giúp được!
Paimon:
Ừm... tôi biết là bản thân cũng không giúp được gì, nhưng đó giờ chúng ta luôn bên nhau mà?
Paimon:
...
Paimon:
...Được rồi, vậy tôi sẽ đợi Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Vậy Nhà Lữ Hành nhanh chóng trở về nhé, ra ngoài đó xem sơ qua thôi là được rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết rồi.
Paimon:
Ừm, cẩn thận nhé!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
Ối... ký ức...
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành! W—W—Waaaaaah!!!
Nhà Lữ Hành:
Sao, sao vậy! Paimon!
Paimon:
Tôi còn nghĩ là sẽ không gặp được bạn nữa cơ! Sao bạn lại đột nhiên biến mất vậy!
Paimon:
Tôi đã đợi ở chỗ tường thành rất lâu cũng không thấy bạn quay lại! Không phải đã nói rõ là ra ngoài xem một chút thôi sao! Huhu...
Nhà Lữ Hành:
Tôi... đã nói rõ chuyện gì?
Nahida:
Paimon, bình tĩnh lại, Nhà Lữ Hành đang ở đây này, với lại còn trông như nghe không hiểu nữa.
Paimon:
Huhu... mặc kệ, hôm qua tôi đã muốn ra ngoài tìm Nhà Lữ Hành rồi, nhưng trước đó đã hứa là không được ra khỏi đó... cho nên tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi tới tối luôn!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không phải cố ý bỏ rơi Paimon đâu.
Paimon:
Híc... được rồi, tạm tha, bạn không biến mất đã là chuyện tốt rồi... tôi còn sợ là Nhà Lữ Hành sẽ đột nhiên đi đến thế giới khác luôn chứ.
Nahida:
Được rồi, vậy Paimon hãy kể lại mọi chuyện của ngày hôm qua dưới "góc nhìn" của Paimon nhé...
Paimon kể kế hoạch của ngày hôm qua...
Nahida:
Thì ra là vậy, lợi dụng góc nhìn của hai người khác nhau sao...
Paimon:
Sau đó, Nhà Lữ Hành đi ra ngoài thành, tôi rõ ràng là luôn nhìn theo Nhà Lữ Hành, nhưng mà Nhà Lữ Hành lại đột nhiên biến mất...
Nhà Lữ Hành:
Hay là do lúc đó Paimon mơ màng hay nhìn nhầm gì đó chăng?
Paimon:
Không thể nào, tôi nhìn theo không chớp mắt luôn á.
Nahida:
Vậy thì từ góc nhìn của Nhà Lữ Hành, có đúng là hoàn toàn không có ký ức gì không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tôi căn bản là không biết sự tồn tại của "ngày hôm qua".
Nahida:
Vậy thì chuyện trước đó đã được xâu chuỗi lại rồi, hai lần các bạn thử ra khỏi thành đều bị mất đi ký ức của hôm đó, và cũng không thể nào lấy lại nó được.
Paimon:
Chỉ cần ra khỏi thành thì ký ức của chúng tôi sẽ bị "xóa đi triệt để" sao?
Paimon:
Xem ra ngoài thành chắc chắn có bí mật gì đó đang cố ý che giấu.
Paimon:
Nhưng như vậy thì chúng ta cũng vĩnh viễn không thể nào biết được bên ngoài thành có gì rồi...
Paimon:
Ví dụ như để lại loại thông tin gì đó... nhưng phải làm sao để chuyển về đây?
Nahida:
...Đừng nhìn tôi như thế, tôi... không quen bị nhìn chằm chằm như thế đâu.
Nahida:
Ừm... được rồi, các bạn muốn công cụ truyền tin đúng không? Cho tôi chút thời gian, trong thời gian này các bạn chăm sóc Dunyarzad giúp tôi nhé.
Paimon:
Ừm... vậy mới phải chứ.
Trải qua một thời gian chờ đợi lâu dài.
Nahida:
...Xong rồi này, mang đi đi.
Paimon:
Hả? Đây không phải là Trạm Cuối Akasha sao?
Nahida:
Tôi đã cải tiến nó một chút, Trạm Cuối Akasha vốn có chức năng truyền tin, tôi chỉ khiến nó có thể định hướng đến địa điểm tùy ý thôi.
Paimon:
Có thể làm được như vậy sao, Nahida hiểu rất rõ về Akasha nhỉ... nói chung, dùng cái này là sẽ có thể lưu được tin nhắn đúng không?
Nahida:
Đúng vậy, tin nhắn sẽ được tôi lưu lại, thao tác cũng khá đơn giản, chỉ là tôi không thể đảm bảo trạng thái tín hiệu của người dùng khi ra khỏi thành có bị vấn đề gì không thôi...
Paimon:
Không thử thì làm sao biết được, ít nhất thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta mà đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Rất đáng để thử.
Paimon:
Vậy thì đi thôi, vạch trần âm mưu của đám hiền giả nào!
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng phải ở lại đây nhé.
Paimon:
À... đúng nhỉ. Được rồi, hôm qua xảy ra một lần rồi nên hôm nay cũng không còn lo lắng nhiều nữa, nhưng cũng không quen việc tách ra thế này...
Nhà Lữ Hành:
Ngày mai gặp nhé, Paimon.
Paimon:
Ừm! Ngày mai gặp, Nhà Lữ Hành!
Nói chuyện với Nahida
Paimon:
...Trên đó là tất cả những gì đã xảy ra cho đến giờ đó.
Nahida:
Đúng vậy, dù tin nhắn có chút không rõ ràng và bị nhiễu, nhưng tôi vẫn nhận được hai đoạn tin nhắn khi bạn ở ngoài thành.
Paimon:
Được rồi, nếu như Nhà Lữ Hành đã hiểu được vấn đề rồi thì mau mở tin nhắn ra nghe thử nhé?
Nhà Lữ Hành:
"Không thể quay đầu... ở đó có rất nhiều "không gian", nơi mà chúng ta ở chỉ là một trong số đó..."
Nhà Lữ Hành:
"Lại đi vào không gian khác rồi... đá chảy, và có cả tiếng hú của cá, toàn những thứ không thể..."
Nhà Lữ Hành:
"...Tất cả những không gian đó đều không có người, hoặc chỉ có những con rối trầm lặng... không cảm nhận được sự tồn tại của con người..."
Paimon:
...Lượng thông tin quá lớn, nghe có vẻ như đi ra khỏi Thành Sumeru thì sẽ đến được bên ngoài "không gian" này đúng không?
Paimon:
...Nhưng rõ ràng từ trong thành nhìn ra vẫn rất bình thường mà, đúng là không thể ngờ được. Hơn nữa, trông có vẻ như bên trong những không gian đó rất nguy hiểm...
Nahida:
Ở đây còn có một đoạn, là thông tin nhận được vào buổi tối...
Nhà Lữ Hành:
"...Trong khoảng thời gian này, những không gian đó không ngừng biến mất... bị hút bởi một thứ như mặt trời ở trên cao..."
Nhà Lữ Hành:
"Tik... sau đó không gian cuối cùng cũng biến mất..."
Nhà Lữ Hành:
"...Sau lưng tôi, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều không gian... Hiểu rồi! Những không gian này thực ra là..."
Nhà Lữ Hành:
"...Xẹt xẹt..."
Paimon:
Hả... đáng ghét, đoạn cuối sao bị đứt thế này, lúc đó Nhà Lữ Hành muốn nói gì nhỉ? Không gian thực ra là gì?
Nahida:
Hình như do "hôm qua" vừa đúng lúc kết thúc ở lúc đó.
Paimon:
Đúng rồi, ban nãy hình như tôi có nghe thấy âm thanh của Akasha, là ở hiện thực hay ở trong đoạn tin nhắn vậy?
Nahida:
Là trong đoạn tin nhắn, có lẽ đó là âm thanh phát ra từ Trạm Cuối Akasha của Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Sau âm thanh đó, Nhà Lữ Hành nói "không gian cuối cùng cũng biến mất rồi"...
Nahida:
Nhà Lữ Hành cảm thấy "không gian cuối cùng" sẽ là cái gì vậy?
Bạn nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra, hình như chỉ có ""không gian" mà hôm qua chúng ta đã ở đó" là cách giải thích hợp lý.
Paimon:
Đúng vậy, mỗi ngày chúng ta khi nghe tiếng "Tik..." là sẽ đến ngay ngày hôm sau, thì ra là do "không gian" mà chúng ta đang ở đã biến mất sao.
Paimon:
Sau đó Nhà Lữ Hành cũng nói, sau lưng lại xuất hiện rất nhiều "không gian"... mỗi ngày đều sẽ xuất hiện nhiều "không gian" mới như vậy sao?
Paimon:
Trong đầu loạn quá... những "không gian" đó rốt cuộc là gì?
Nahida:
Năm đó Ma Thần chiến tranh có khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là một đám Ma Thần trong trò chơi tranh giành bảy chiếc ghế trong đại sảnh mà thôi.
Nahida:
Cảnh tượng trước mắt bạn có quái lạ sặc sỡ đến đâu, có lẽ cũng chỉ đang gợi ý về một "bí mật" nhỏ trong đó.
Paimon:
Chiến tranh Ma Thần... đúng là hiếm có một ví dụ nghiêm túc như thế.
Nhà Lữ Hành:
"Bí mật"...
Nhà Lữ Hành:
Cho tôi chút thời gian, tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ.
Paimon:
Này, bạn đi đâu vậy?
Đến băng ghế quen thuộc trong thành để suy nghĩ
Paimon:
Bạn muốn ở đây yên tĩnh suy nghĩ sao? Được rồi, tôi sẽ không làm phiền bạn.
Dunyarzad:
...Vũ Điệu Sabzeruz sắp bắt đầu rồi, tôi phải qua đó rồi.
Nhà Lữ Hành:
Vũ Điệu Sabzeruz... thì ra đã là mốc thời gian này rồi.
Paimon:
Cái này... Dunyarzad tự đi nhé, chúng tôi còn có chút việc.
Dunyarzad:
Ừm, được rồi, gặp lại sau.
Paimon:
Đã nghĩ ra chưa Nhà Lữ Hành? Thời gian không còn nhiều đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ tôi đã biết được đáp án rồi.
Paimon:
Lợi hại vậy! Mau nói tôi nghe đi! À không, chúng ta đến chỗ Nahida để nói đi, lần này nhất định phải tìm ra "chân tướng"!
Nói chuyện với Nahida
Nahida:
Về rồi sao, tôi đợi hai bạn lâu rồi. Nhìn sắc mặt của hai bạn...
Nahida:
"Bài kiểm tra cuối cùng" của Lễ Hội Sabzeruz đã có thể bắt đầu rồi, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cứ hỏi đi, Nahida.
Nahida:
Haha, đầu tiên... bạn tìm ra "chân tướng" được ẩn giấu rồi chứ?
Bạn nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng đã hiểu được "chân tướng của giấc mơ" là gì.
Paimon:
Người Sumeru chỉ nghĩ rằng bản thân không nằm mơ, nhưng thực ra Akasha đã cướp đi giấc mơ của họ trong lúc họ không biết đúng không?
Paimon:
Những "không gian không người" đó đều là những giấc mơ đã bị đánh cắp sao? Hèn gì cảnh tượng mà Nhà Lữ Hành miêu tả trông thật quỷ dị...
Paimon:
Vậy có nghĩa là người Sumeru thực ra có nằm mơ, vả lại bây giờ mọi người đều đang trong giấc mơ...
Nahida:
Hoàn toàn chính xác. Vậy tại sao bạn lại đoán được là Akasha có thể làm được điều này?
Bạn phân tích kỹ lại những chuyện đã xảy ra, hình như chỉ có "hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ" là căn cứ hợp lý nhất.
Paimon:
Thì ra là vậy, những sinh vật trong rừng có thể thao túng giấc mơ, sức mạnh của chúng cũng đến từ Thảo Thần đúng không? Vậy có nghĩa là, Akasha cũng có năng lực thao túng giấc mơ.
Paimon:
Không lẽ, cướp lấy giấc mơ của con người chính là cách Akasha "tổng hợp trí tuệ của người dân" sao? Chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Nahida:
Giấc mơ sẽ luôn kỳ ảo, tinh xảo và tràn đầy sức tưởng tượng, vả lại trong lúc nằm mơ cũng là lúc trí não của con người hoạt động nhiều nhất.
Nahida:
Nói cách khác, giấc mơ chính là một thể tập hợp của trí tuệ con người.
Paimon:
Lý giải này hoàn toàn trái ngược với Haypasia trước kia...
Paimon:
Nhớ lúc đó cô ấy nói, các hiền giả cho rằng giấc mơ là khái niệm ngu muội, mọi người không thể mơ mới là chúc phúc của thần... đây quả nhiên là một cú lừa sao?
Paimon:
Vậy là các hiền giả trong Giáo Viện sẽ thông qua Akasha để "sử dụng" giấc mơ của người khác đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng hiền giả hình như vẫn không thỏa mãn.
Nahida:
Sao? Nói như vậy có nghĩa là bạn đã hiểu được tình hình hiện giờ rồi đúng không? Vậy thì "samsara" của hiện tại sẽ là gì đây?
Bạn phân tích kỹ lại những chuyện đã xảy ra, hình như chỉ có "sản xuất hàng loạt giấc mơ" là cách giải thích hợp lý.
Nahida:
Akasha đúng là sẽ khiến bộ não của con người vào trạng thái không ngừng nằm mơ, đồng thời tách ý thức của họ khỏi giấc mơ đó...
Nahida:
...Ý thức tách rời đều được tập hợp trong giấc mơ chung về Lễ Hội Sabzeruz, và những "giấc mơ vô chủ" trống không đó sẽ bị Akasha "thu hoạch".
Nahida:
Khi kết thúc mỗi ngày trong giấc mơ, một vòng "samsara" mới lại được bắt đầu trong vô thức...
Nahida:
Con người sẽ lại tỉnh dậy trong giấc mơ về Lễ Hội Sabzeruz, và giấc mơ vốn dĩ thuộc về mình thì lại bị Akasha "thu hoạch" lần nữa, cứ thể lặp lại.
Paimon:
Cho nên... nơi này tương ứng với một nhà máy tạo giấc mơ, và Akasha chính là cỗ máy thu hoạch, ví dụ như vậy đúng chứ?
Nahida:
Nói rất đúng, Paimon cũng đã quen áp dụng ví dụ rồi đó.
Paimon:
Như vậy thì tiếng "Tik..." mà chúng ta nghe thấy thực ra phát ra từ Trạm Cuối Akasha ở hiện thực, chúng ta tháo Trạm Cuối Akasha trong giấc mơ thực ra là vô ích...
Nahida:
Rất tốt, vậy câu hỏi cuối cùng... tôi là ai?
Nhà Lữ Hành:
Cô là Tiểu Vương Kusanali.
Nahida:
Haha, bạn cũng đã để ý rồi đúng không.
Nahida:
Ây dà, tôi còn nghĩ đây là câu hỏi khó nhất chứ, làm tôi còn để nó lại sau cùng.
Paimon:
Không hề khó tí nào, đến tôi cũng đoán ra rồi, dù sao thì cô cũng rất đặc biệt mà, chỉ là do tôi và Nhà Lữ Hành không muốn vạch trần thôi.
Paimon:
Vậy có nghĩa là Nahida ngay từ đầu đã chú ý đến chúng ta rồi sao...
Paimon:
Nghĩ đến chuyện trước đây chúng tôi đi khắp nơi để hỏi thăm thông tin về cô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Nahida:
Ừm, vậy thì đợi khi trở về "hiện thực" đã nhé.
Nahida:
Nhưng nếu có câu hỏi khác về "hiện trạng" thì tôi cũng sẽ giải đáp cho các bạn.
Nahida:
Câu này các bạn đã từng hỏi qua, và câu trả lời của tôi là "có thể sẽ tạo ra một chấn động cực lớn đến tinh thần của các bạn".
Nahida:
Giờ đây các bạn đã biết được chân tướng về giấc mơ rồi, vậy khi kết hợp lại sẽ có thể lý giải tốt hơn...
Nahida:
Các bạn đã từng nghe qua câu "không nên gọi người mộng du dậy" chưa? Nếu không dựa vào bản thân phát hiện, mà dựa vào người ngoài thông báo...
Nahida:
Vậy thì khái niệm và nhận thức về thực tế và giấc mơ sẽ phát sinh sự nhầm lẫn không thể thay đổi được. Tôi không thể để các bạn gánh vác rủi ro này được.
Nahida:
Cho nên chỉ đành phải từng chút một đưa ra ám hiệu và gợi ý. Nói chung thì, xin lỗi vì phải để các bạn giải đố.
Nahida:
Lừa gạt người dân Sumeru... thậm chí không màng đến an nguy của họ. Dù Giáo Viện có mục đích gì thì chuyện này cũng không thể nào tha thứ được.
Nahida:
Đợi khi chúng ta kết thúc "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thì tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng...
Paimon:
Giáo Viện có thể qua mặt vị thần của quốc gia mình để làm ra chuyện lớn này sao, đúng là tự tung tự tác mà!
Nahida:
Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là "mặt trăng", còn "mặt trời" thực sự sớm đã không còn nữa.
Paimon:
"Mặt trăng"... "mặt trời"... đây lại là ví dụ gì đây...
???:
"Tik..."
Paimon:
Hả, thời gian của hôm nay đã kết thúc rồi sao.
Nahida:
Ừm, ngày mai tôi sẽ nói cách phá giải vòng "samsara" này cho các bạn. Hẹn gặp lại sau...
Nahida:
"Chúc mừng sự ra đời của thần"...
Nahida:
Chẳng lẽ...