arrow_back Genshin Impact Quests
Chương Đệm Màn 2
Lộ Trình Nguy Hiểm
Do tò mò về nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu mà bạn và Paimon đã cùng đến đó điều tra. Nào ngờ, mọi người đã gặp phải những người không ngờ đến...
Đến tầng dưới của Vực Đá Sâu
Paimon:
Nói chứ, Traveler còn nhớ cái hố ở dưới Vực Đá Sâu không? Chính là cái hố bị cột đá rơi xuống tạo thành đó!
Paimon:
Lần đó, trước khi chúng ta rời đi, tôi đã xem thử rồi... Hình như trong hố có ánh sáng, bạn không thấy lạ sao?
Paimon:
Ừm... Traveler cũng đang nghĩ tới chuyện đó đúng không, vậy khi nào rảnh thì ghé qua đó xem nhé.
Nói chuyện với Yanfei
Yanfei:
Là Traveler và Paimon sao? Không ngờ lại gặp được hai người ở đây đấy.
Paimon:
Yanfei đó à? Tôi tưởng bạn làm việc ở cảng Liyue chứ? Sao lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
Yanfei:
À, thật ra thì... công việc lần này hơi đặc biệt thật... Không ngờ nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu lại sâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó.
Yanfei:
Ơ quên mất! Hai bạn giúp tôi chút nhé. Có người đang tìm tôi, nếu như họ có hỏi, các bạn cứ nói là chưa từng nhìn thấy tôi nha!
Paimon:
Hả? Thế tức là sao?
Yanfei:
Không phải vậy đâu, chuyện này nói ra thì dài lắm.
Yanfei:
Thôi tóm lại, chuyện gạt họ giao cho bạn nhé, lát nữa gặp lại sau.
Paimon:
Này, Yanfei đi thật rồi kìa... Làm sao bây giờ nhỉ, đột nhiên tôi thấy sợ quá...
Paimon:
Bạn nói xem, có phải do cô ấy đã làm điều gì phạm pháp rồi nên mới chạy tới chỗ này không? Có khi nào là... chuyện gì đó đáng sợ không...
Nhà Lữ Hành:
Không thể nào, Yanfei là luật sư đó.
Paimon:
Đừng có ngây thơ như vậy! Xã hội này phức tạp lắm, giờ mình cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất đi, lỡ đâu có chuyện gì thật thì chúng ta sẽ trở thành đồng phạm với cô ấy đó!
Paimon:
Hừm, có nên bao che cho cô ấy không nhỉ... bối rối ghê...
Nhà Lữ Hành:
Paimon đúng là vừa phức tạp lại vừa ngây thơ.
Arataki Itto:
Ê! Ê cái tên bên kia!
Paimon:
Á! Tới rồi, có người tới rồi!
Paimon:
Ơ nhưng giọng nói này, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?
Arataki Itto:
Há há, không ngờ lại là hai người các ngươi, chạy tới đây du lịch à?
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là Itto.
Arataki Itto:
Ồ! Nhìn hai người các ngươi thế này, chắc dạo này sống yên ổn lắm nhỉ? Ta cũng thế đấy, hahahaha.
Paimon:
Người sau lưng anh là ai thế...?
Kuki Shinobu:
Chào các bạn, tôi là thành viên của bang Arataki, Kuki Shinobu.
Arataki Itto:
Hahahaha, suýt chút thì quên. Nào để ta giới thiệu cho, đây chính là người lợi hại nhất bang Arataki ta, Shinobu!
Paimon:
Ố ồ! Hóa ra cũng là người của bang Arataki à!
Arataki Itto:
Người giỏi nhất Hanamizaka kiểu gì rồi cũng sẽ gia nhập bang Arataki của bổn đại gia thôi. Bình thường chuyện trong bang đều do Shinobu lo liệu cả.
Kuki Shinobu:
Bạn của đại ca cũng là bạn của tôi, rất vui được gặp hai người, Traveler, Paimon.
Paimon:
Vậy tôi gọi cô là Shinobu nhé!
Nhà Lữ Hành:
Rất vui khi được biết cô, Shinobu.
Kuki Shinobu:
Ừm, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Thật ra tôi có dự cảm... có khi sắp tới phải nhờ đến bạn nhiều đó.
Paimon:
Nhưng Itto à, ban nãy anh nói chuyện trong bang các anh đều do cô ấy lo liệu đúng không? Vậy thì cô ấy mới là đại ca chứ nhỉ?
Arataki Itto:
Paimon, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế, ta mới là đại ca này. Bang Arataki ở trên thế giới này trước giờ chỉ có một đại ca là ta thôi!
Paimon:
Tôi hiểu rồi, thì ra là câu chuyện về đại ca ăn hại và đàn em siêu cấp giỏi giang của anh ta...
Arataki Itto:
Ê! Ầy thôi, đầu ngươi nhỏ thế nghĩ không thông cũng là chuyện bình thường, bổn đại gia đây không chấp nhặt.
Arataki Itto:
Trở lại chuyện chính, các ngươi có gặp một luật sư... hồng hồng gì đó chạy ngang qua không? Nói tóm lại là một người biết rất nhiều, hơi lùn, đầu đội cái mũ kỳ lạ ấy.
Paimon:
Ơ...!
Kuki Shinobu:
Là một vị luật sư đến từ Liyue, tên là Yanfei. Tôi đoán, có lẽ hai người cũng quen.
Paimon:
Không, chưa quen chưa thấy bao giờ luôn! Thề!
Arataki Itto:
Ờ, ta thấy có vẻ như các ngươi đã gặp người đó rồi.
Paimon:
Tôi chưa nói, tôi chưa nói gì cả mà! Anh đừng có mà đoán mò!
Arataki Itto:
Lo lắng à, xem ra bị tôi nói trúng rồi.
Kuki Shinobu:
Khi một người nói dối thì ánh mắt sẽ láo liên đó Paimon.
Kuki Shinobu:
Đừng lo, chúng tôi không có ác ý.
Paimon:
Hai người quen Yanfei ư?
Arataki Itto:
Quen chứ. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của ta.
Paimon:
Ân nhân cứu mạng gì cơ? Ơ... Chờ chút nào, sao hai người lại xuất hiện ở Vực Đá Sâu vậy!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, phản ứng của Paimon hơi chậm.
Arataki Itto:
Lệnh bế quan tỏa cảng của Inazuma dạo gần đây được bãi bỏ rồi, hai người có biết chuyện này không?
Arataki Itto:
Shinobu tới Liyue để lấy bằng tốt nghiệp. Ta sợ cô ấy đi một mình không an toàn nên đi chung.
Paimon:
Bằng tốt nghiệp? Cô từng học ở Liyue à?
Kuki Shinobu:
Tôi từng học ngành luật ở Trường Đồng Văn tại Liyue, tiếc là đêm trước khi tốt nghiệp tôi đã về nhà thăm người thân, đúng lúc gặp phải lệnh bế quan tỏa cảng... Thế nên tấm bằng này lấy chậm vài năm rồi...
Kuki Shinobu:
Chúng tôi đến cảng Liyue có chút việc, khi đại ca xếp hàng thì xảy ra mâu thuẫn với binh lính ở thành Liyue, suýt nữa bị tóm. May sao tiểu thư Yanfei đi ngang qua ra tay giúp đỡ.
Arataki Itto:
Cũng may có ân nhân giúp đỡ, chứ không ta lại bị nhốt vào đại lao Liyue rồi. Thế nên ta muốn giúp cô ấy làm gì đó.
Arataki Itto:
Nhưng cô ấy nói là không có gì cần giúp cả, làm gì có chuyện ra ngoài mà không gặp phiền phức chứ? Thế nên bọn ta đã đi theo cô ấy, chờ lúc cần thì ra tay giúp ngay.
Arataki Itto:
Không mà, ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi! Ta có cảm giác cô ấy đang bận, như thể là đang làm chuyện quan trọng gì đó.
Arataki Itto:
Trên đời này phàm là làm chuyện gì vĩ đại thì sẽ khó tránh khỏi gặp phiền toái, ngươi hiểu mà đúng không? Ta chỉ có lòng tốt thôi.
Kuki Shinobu:
Traveler.
Nhà Lữ Hành:
(Shinobu đang nháy mắt ra hiệu ư?)
Kuki Shinobu:
...
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ đang ám chỉ mình đánh lạc hướng Itto sao...)
Nhà Lữ Hành:
Vừa rồi Yanfei chạy qua đằng kia đó.
Arataki Itto:
Ồ, cảm ơn nhé. Ta đi tìm cô ấy đây! Ê Shinobu, đi thôi.
Arataki Itto:
Ân nhân, chờ bổn đại gia tới giúp cô nhé!
Kuki Shinobu:
Cảm ơn nhé, lần sau gặp.
Paimon:
Vừa rồi bạn cố ý lừa Itto đúng không? Thật ra tôi cảm thấy Shinobu không tin lời bạn lắm.
Paimon:
Hay đúng hơn là cô ấy cũng thấy Itto dai quá, nên muốn dẫn anh ta đi chỗ khác... Cô gái Shinobu này tinh tế đấy.
Paimon:
Vậy là không ai tìm nữa rồi. Lát nữa có gặp Yanfei nhớ nói tin mừng này cho cô ấy nhé!
Paimon:
Giờ chúng ta đi đến chỗ hôm trước đi.
Đến nơi sâu thẳm của Vực Đá Sâu
Paimon:
Bạn nhìn xem, Yanfei cũng ở đó kìa.
Paimon:
Yanfei, những người đuổi theo bạn bị chúng tôi đánh lạc hướng rồi.
Yanfei:
Tốt quá, may mà có các bạn. Cái anh trang điểm đậm kia nhiệt tình quá. Ngày thường chắc tôi cũng kết bạn rồi đấy, tiếc là hôm nay tôi có việc cần làm.
Paimon:
Ồ... việc gì mà cần phải làm ở nơi quỷ quái này vậy. Bạn đừng bảo là bạn định đổi nghề làm nhà mạo hiểm nhé?
Yanfei:
Tôi là luật sư mà, thỉnh thoảng cũng phải gặp tình huống bắt buộc phải xa nhà chứ. Lần này tôi tới Vực Đá Sâu là vì một phần "di chúc".
Paimon:
Di chúc?
Yanfei:
Ừm, tôi tìm được nó trong một cuốn sách cổ, chắc là do vị cao nhân nào đó để lại. Ông ấy làm mất một món pháp bảo, nên muốn tìm về.
Paimon:
Chuyện như này cũng phải do luật sư làm à, vất vả ghê.
Yanfei:
Chấp hành di chúc thay cố chủ cũng là công việc của luật sư, tất nhiên là chuyện này cũng ít khi xảy ra. Vực Đá Sâu không phải là nơi muốn tới là tới.
Một bóng hình mạnh mẽ từ phía trên nhảy xuống...
???:
Ồ? Hóa ra cô cũng biết à.
Paimon:
Ô! Ai vậy!
Yanfei:
Ơ, cô ở đây sao? Quả nhiên tôi đoán không sai.
???:
Luật sư đến Vực Đá Sâu làm việc, cần gì phải xin ý kiến của tôi chứ.
Yanfei:
Nơi nào có Yelan thì lời tôi nói xem như không có giá trị gì rồi đúng không?
Paimon:
Cô... cô ấy là ai thế!
Yanfei:
Đây là Yelan, là... tôi có thể nói là cô làm ở Tổng Vụ Liyue không? À ừm... tóm lại đây là một người bạn của tôi.
Yelan:
Đúng lúc tôi có việc cần làm ở gần đây, cũng coi như có duyên với các vị.
Yelan:
Nhà lữ hành và Paimon chắc không biết tôi, nhưng tôi đã nghe danh hai vị rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nổi tiếng như vậy sao...
Yelan:
Các vị tới đây làm việc, còn công việc của tôi là giám sát Vực Đá Sâu. Theo lệ thì tôi nên đi cùng.
Yelan:
Nhưng lần này tôi có việc khác quan trọng hơn, chỉ sợ không thể theo mọi người trong suốt hành trình. Mọi người cứ tự nhiên nhé, đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn là được.
Yanfei:
Thôi hỏng rồi, tôi còn định nhờ cô giúp chứ...
Yanfei:
Cô có thể nể tình bạn bè, trích ra chút thời gian giúp tôi hoàn thành bản di chúc này không?
Yelan:
Muốn tôi giúp thì cũng phải tỏ chút thành ý chứ.
Yanfei:
Cũng phải, đúng lúc Bình Lão Lão có cho tôi một ít lá trà ngon, nếu cô không chê thì để tôi mời cô một tách trà nhé.
Yelan:
Haha, hay là cô nói rõ chuyện của cô đi đã, thì lúc đó tôi mới...
???:
Này! Các ngươi!
Paimon:
Sao Itto quay trở lại rồi!
Arataki Itto:
Các ngươi giỏi lắm, cố ý đánh lạc hướng ta chứ gì! Này Traveler, sao ngươi không đứng về phía ta thế?
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì bên này cũng là bạn tôi mà...
Yelan:
Xin dừng bước.
Arataki Itto:
Hửm? Ngươi là ai thế?
Yelan:
Xin lỗi, khu vực này là trọng địa của Vực Đá Sâu, người ngoài làm ơn dừng bước.
Arataki Itto:
Đùa kiểu gì thế, ở đây không hề có hàng rào biển cấm gì cả, nên ta muốn đi đâu thì đi chứ!
Yelan:
Ở những nơi thực sự nguy hiểm thế này sẽ không có biển cấm để gây sự chú ý đâu.
Paimon:
Thì ra chỗ này lại là một nơi quan trọng như thế!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một nơi đặc biệt...
Yanfei:
Chỗ này quả thật không phải là nơi có thể ra vào một cách tùy tiện, cũng vì điều này nên tôi mới không muốn để hai bạn đi theo. Tiếc thay, lời từ chối của tôi đã vô ích...
Yelan:
Nhà Lữ Hành đã giúp đỡ Liyue rất nhiều, Yanfei là một cố vấn pháp lý nổi tiếng của Liyue, tôi có thể tin tưởng lập trường và cách ứng xử của hai người, cho nên hai người có thể tự do hoạt động ở đây. Còn hai người này thì...
Arataki Itto:
Ý ngươi là sao? Thấy ta không nổi tiếng hay là nghĩ ta có ý đồ xấu đấy?
Yelan:
Chính vì không biết rõ lai lịch của anh, nên tôi không thể để anh tùy tiện hành động được. Hơn nữa, trông thái độ của Yanfei có vẻ như không cần anh phải giúp đỡ đâu nhỉ?
Arataki Itto:
Hừ! Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đi guốc trong bụng cô ấy à?
Yelan:
Ồ? Vừa nhìn là thấy ngay thôi! Trái lại, anh là khách đến từ Inazuma, vẫn nên nhập gia tùy tục, làm việc theo quy tắc của nơi này thì hơn.
Arataki Itto:
Ngươi...!
Kuki Shinobu:
Đừng nóng, cô ấy nói đúng mà.
Paimon:
Ơ, sao lại cãi nhau thế...
Yanfei:
Rắc rối rồi... Anh ta không nên đối đầu gay gắt với Yelan mới phải.
Kuki Shinobu:
Chúng tôi không biết tính chất đặc biệt của nơi này, nếu cô đã nói như thế thì chúng tôi sẽ mau chóng rời khỏi đây. Nhưng nếu đã là một khu vực nguy hiểm thì tốt nhất cô nên cắm biển báo.
Yelan:
Cảm ơn ý kiến của cô, tôi sẽ xem xét nó.
Arataki Itto:
Nếu như bọn ta không rời đi ngay lập tức thì sao hả?
Kuki Shinobu:
Đại ca!
Yelan:
E là sẽ xảy ra chuyện không vui đấy.
Arataki Itto:
Hả? Ý ngươi tức là có thể đánh thắng hai người bọn ta sao? Tự tin quá đấy.
Yelan:
Tuy hai người là bạn của Nhà Lữ Hành và Yanfei, nhưng tốt nhất là nên nghe hiểu lời cảnh báo của tôi.
Arataki Itto:
Haha... Thú vị, nhưng bổn đại gia ta thích nghe không hiểu đấy. Có giỏi thì cứ để bổn đại gia xem bản lĩnh của ngươi xem nào!
Kuki Shinobu:
Khoan đã, không được đánh nhau ở đây!
Arataki Itto:
Không, ta cứ muốn đi vào trong đấy, xem cô ta có thể làm gì được ta?
Yelan:
Hừ... tưởng ta nói đùa sao?
Paimon:
Tiêu rồi, hai người họ sắp đánh nhau rồi!
Yanfei:
Hai người chờ một chút. Chuyện này là do tôi mà ra, chi bằng nể mặt tôi... Ối?
Nhà Lữ Hành:
(Mặt đất... đang rung chuyển?!)
Yanfei:
Không ổn rồi, hình như chỗ này... Á!
Arataki Itto:
Đừng nói lảng sang chuyện khác! Ta là... Hửm?
Một chấn động khủng khiếp truyền đến, mặt đất cũng theo đó sụp đổ, mọi người rơi vào trong lòng đất...
Thảo luận cùng với mọi người
Paimon:
Đau quá đi...
Paimon:
Cái quái gì vậy! Này, Traveler, bạn ổn chứ?
Yanfei:
Chậc... lót sách dưới mông cũng không tránh khỏi bị ngã...
Yelan:
Đây là...
Paimon:
Đây, đây là đâu...
Arataki Itto:
Đau quá... Này Shinobu! Nhà Lữ Hành! Ân nhân! Tất cả không sao chứ!
Kuki Shinobu:
Phù... đúng là tai bay vạ gió.
Paimon:
Này, chúng ta đã rơi sâu đến mức nào rồi?
Yelan:
...
Yelan:
Có vẻ như trong lúc giằng co khi nãy, mặt đất đã sụp xuống. Chẳng lẽ là do sử dụng sức mạnh nguyên tố sao...
Arataki Itto:
Không phải lỗi của bổn đại gia đâu nhé. Ngươi ăn nói thô lỗ như thế, ai nghe mà không tức giận chứ.
Yelan:
Nhiệm vụ của tôi chính là ngăn cản người ngoài tiến vào trọng địa. Nếu như chỉ nói vậy mà đã là thô lỗ thì tâm hồn anh cũng mong manh dễ vỡ quá đấy.
Arataki Itto:
Ngươi... Làm người là phải biết đấu tranh, ta không thích nhượng bộ!
Kuki Shinobu:
Đại ca, anh đã nói không lại cô ấy rồi mà sao cứ thích cãi nhau với cô ấy chứ?
Arataki Itto:
Shinobu, ngươi đang giúp ai thế?
Kuki Shinobu:
Tôi chỉ nói tình hình thực tế thôi, tuy tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng nếu anh rảnh rỗi gây rắc rối cho người khác cũng tức là đang gây rắc rối cho tôi đấy.
Paimon:
Có vẻ như Itto cãi không lại Yelan, cũng nói không lại Shinobu, giờ anh ta rơi vào thế yếu rồi...
Nhà Lữ Hành:
Itto và Shinobu giống như Paimon với tôi vậy.
Paimon:
Này! Đừng có mà so sánh tôi với Itto chứ!
Arataki Itto:
Này này, nói thế là có ý gì hả, thích bới móc nhau phải không!
Paimon:
Những gì tôi nói đều là sự thật, ai cũng biết anh là đồ ngốc mà.
Arataki Itto:
Ta là đồ ngốc? Thế thì ngươi chính là củ dưa tím lùn biết bay đấy.
Paimon:
Dưa Tím Lùn Biết Bay?! Tức chết được... được rồi, tôi sẽ đặt cho anh một cái biệt danh thật khó nghe... Hứ, cái Tên Thả Bò! Tên Thả Bò lì lợm.
Yanfei:
Hình như cái hố mà chúng ta rơi xuống rất sâu, tôi không thể nhìn thấy tình hình trên miệng hố.
Yelan:
Ở khoảng cách này, có vẻ như không có đường để đi lên trực tiếp rồi, phải tìm một con đường khác thôi.
Yelan:
Các vị, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng có vài điều mà mọi người cần biết.
Yelan:
Vực Đá Sâu được xem là một khu vực bí ẩn ở Liyue, đã bị phong tỏa vài năm trước do tai nạn hầm mỏ. Khi hành động ở đây, tốt hơn hết là học cách không nhìn, không nghe, không hỏi, để tránh việc bị dính vào quá nhiều bí mật không nên biết.
Yelan:
Trên nguyên tắc thì tôi sẽ không phải là kẻ địch của các vị, cũng mong các vị đừng làm tôi khó xử về vấn đề bảo mật. Còn về đường ra thì tôi sẽ cố gắng để tìm.
Arataki Itto:
Ơ? Sao cô ta đi mất rồi?
Yanfei:
Chắc là đi tìm lối ra rồi. Yelan là người giỏi đối phó với rủi ro nhất trong số chúng ta, cứ để cô ấy đi đi.
Yanfei:
Xin lỗi, tóm lại tôi sẽ không tiết lộ nội dung di chúc của thân chủ cho những người không liên quan, cho nên không thể nói sự thật cho hai người được... Xin lỗi.
Yanfei:
Tôi tới Vực Đá Sâu để lấy lại La Bàn Huyền Ảo được nhắc tới trong di chúc. Nhiều năm trước, người ủy thác của tôi đã tặng món pháp bảo này cho một người có lý tưởng, hy vọng rằng món bảo bối này có thể phát huy tác dụng ở nơi cần tới nó.
Yanfei:
Theo lời kể của những người đã chứng kiến, người nhận được món pháp bảo đó đã mang nó tới Vực Đá Sâu, kể từ đó không rõ tung tích.
Yanfei:
Trong lịch sử, đã có rất nhiều cuộc chiến xảy ra ở Vực Đá Sâu, cho dù người đó có thể đã tử trận, nhưng tôi cũng mong có thể tìm lại được món pháp bảo đó để hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác.
Yanfei:
Những gì Yelan vừa nói đều là sự thật, trong Vực Đá Sâu ẩn chứa nguy hiểm... Chắc các bạn đã cảm nhận được rồi. Bây giờ gặp phải rắc rối này, theo tôi thấy, chúng ta nên nghĩ cách cùng nhau thoát ra ngoài thì hơn.
Arataki Itto:
Nếu như ân nhân đã nói thế... Được rồi, ta nể mặt ân nhân. Kể từ bây giờ, mọi người đều là đồng đội, và cô gái đáng ghét kia thì... Hừ, cũng tính là đồng đội.
Paimon:
Chẳng phải Yelan làm ở Tổng Vụ sao? Tôi luôn cảm thấy cô ấy là một người rất lợi hại... không ngờ làm nghề này cần phải có bản lĩnh lớn đến thế.
Yanfei:
Ừm, ngoài mặt thì có vẻ là thế... Tôi không thể tiết lộ quá nhiều về thân thế của cô ấy được, chỉ có thể nói rằng, công việc này chỉ dành riêng cho cô ấy.
Arataki Itto:
Công việc gì thế, tại sao phải làm việc ở một nơi hoang vắng thế này?
Paimon:
Tôi biết này! Là làm nhà mạo hiểm!
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
Vẻ mặt đó là sao? Tôi cũng không hề nói sai mà, chẳng phải tôi với bạn cũng như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhà Mạo Hiểm là tôi, không phải là Paimon.
Paimon:
Sao dạo này nhỏ nhen thế, tôi chỉ ké một chút danh tiếng thì có làm sao đâu.
Arataki Itto:
Đúng vậy Traveler, ngươi là đại ca của Paimon, đại ca thì phải rộng lượng, nên để đàn em tỏa sáng nhiều hơn mới phải.
Paimon:
Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải như thế!
Kuki Shinobu:
Paimon, đừng để bụng những lời đại ca tôi nói nhé.
Paimon:
Hừ, nể mặt Shinobu đấy... Bỏ qua vậy.
Arataki Itto:
Ta... Hừ, ta là đại ca, nên nhịn các ngươi vậy.
Yelan:
...
Yelan:
Lẽ nào chỗ chúng ta đang đứng lại là một phong ấn không có trong hồ sơ ghi chép... Chỗ này sẽ có gì đây?
Kuki Shinobu:
Tôi có mang theo ít đồ ăn nước uống, mọi người cần thì nói nhé.
Paimon:
Tốt quá rồi! Tên thả bò, tuy anh không được thông minh lắm, nhưng thuộc hạ của anh lại rất đáng tin cậy đấy!
Arataki Itto:
Haha, ta cũng thấy... Mà khoan! Bổn đại gia cũng rất thông minh đấy!
Yelan:
Đằng trước có lối vào, hình như bên trong có đường đi.
Paimon:
Là gì thế? Đi vào xem thử nhé.
Đến chỗ của Yelan
Paimon:
Không ngờ ở đây lại có một lối vào bí mật như vậy, thật không thể tin được...
Arataki Itto:
Có lối vào thì cũng sẽ có lối ra thôi, chúng ta đi vào xem thử thế nào.
Yanfei:
Xung quanh hình như khá giống với dãy núi xưa của Liyue, giống với những gì tôi thấy trong sách. Hẳn là bí cảnh này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Yelan:
...!
Yelan:
(Có âm thanh?)
???:
...
Nhà Lữ Hành:
...!
Paimon:
Ồ! Là Xiao!
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh? Sao anh lại ở đây?
Yelan:
...
Xiao:
Tôi cũng vừa từ trên đó xuống đây. Nghe thấy tiếng động nên đã đuổi theo tới chỗ này.
Paimon:
Bất cẩn rơi xuống đây sao? Vậy Xiao có muốn đi chung với chúng tôi không?
Xiao:
Không cần, tôi có chuyện khác phải làm.
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện quan trọng gì à?
Xiao:
...Tìm người.
Xiao:
Đây không phải là nơi mà mọi người nên tới, cho nên hãy mau chóng quay về đi.
Xiao đã rời khỏi...
Paimon:
Anh ấy vẫn đến và đi như một cơn gió...
Arataki Itto:
Trông người bạn nhỏ vừa nãy có khí chất lắm, ngang tầm với bổn đại gia đấy, có vẻ như là một nhân vật lợi hại.
Paimon:
Tên thả bò, anh lấy đâu ra sự tự tin đó thế...
Kuki Shinobu:
Để anh ta hành động một mình không sao chứ?
Paimon:
Anh ấy hả, cho dù cô không để anh ấy hành động một mình thì anh ấy cũng không nghe đâu... Vả lại anh ấy rất lợi hại, cho nên cứ để anh ấy đi đi.
Yelan:
Các vị, bắt đầu từ bây giờ mong mọi người cẩn thận xung quanh hơn. Không ai biết trước được con đường đằng trước có những gì, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.
Arataki Itto:
Tuy ta thừa nhận các ngươi là đồng đội, thế nhưng... dựa vào bản lĩnh chiến đấu của bổn đại gia, ta không cần cô ấy phải nhắc nhở, cũng không cần cô ấy dẫn đường.
Kuki Shinobu:
Đại ca.
Arataki Itto:
À ừm... Được rồi biết rồi!
Paimon:
Tôi lại cảm thấy Yelan mang đến cảm giác an toàn hơn. Tên thả bò, người nước ngoài như anh nên hòa đồng hơn với mọi người đấy.
Arataki Itto:
Tên dưa tím biết bay, đừng nghĩ bản thân là người bản địa có được không.
Mặt đất ở tầng dưới của Vực Đá Sâu đột nhiên sụp đổ, mọi người đều rơi vào một không gian không xác định. Để rời khỏi đó, mọi người đã cùng nhau điều tra...
Nói chuyện với mọi người
Arataki Itto:
Hửm? Không đúng!
Paimon:
Sao chúng ta... chúng ta lại quay trở về chỗ cũ rồi?
Arataki Itto:
Đây chẳng phải là chỗ chúng ta đã từng đi qua sao?
Kuki Shinobu:
Đúng, đây là điểm xuất phát.
Arataki Itto:
Nhưng chúng ta không hề đi nhầm mà, vừa nãy chúng ta đi thẳng tới lối ra, cũng không hề quay lại.
Yelan:
Tôi cũng nhớ là thế.
Arataki Itto:
Nhà Lữ Hành, ngươi cũng xác nhận là không đi nhầm đường đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tôi cảm thấy không có đi nhầm.
Paimon:
Kỳ lạ...
Arataki Itto:
Ở Inazuma có một câu chuyện, kể là thương nhân đi dạo vào ban đêm đã trúng gian kế của tanuki. Đi vòng quanh cùng một nơi cả đêm, tới sáng cũng chưa thể ra ngoài...
Paimon:
Chuyện này có gì lạ đâu, tôi cũng có biết mà.
Arataki Itto:
Thì ra các ngươi cũng biết sao, vậy thì dễ xử lý hơn rồi, bây giờ ta cho rằng, chúng ta đang gặp phải trường hợp tương tự đấy.
Arataki Itto:
Nhưng không sao đâu, ta có một trợ thủ có thể trừ tà, gặp mấy chuyện này thì cứ hô to là có mặt ngay.
Paimon:
Cái tên Itto này không ngờ lại có cả đồng đội biết trừ tà cơ đấy... tính ra anh ta cũng cởi mở thật.
Kuki Shinobu:
Ngốc nghếch chính là vốn liếng lớn nhất của đại ca mà.
Arataki Itto:
Tới đây nào, Ushi!
Ushi:
Moo...!
Arataki Itto:
Đây là thành viên ngoài biên chế của Bang Arataki chúng ta, Ushi.
Ushi:
Moo moo.
Arataki Itto:
Ồ, Ushi đang chào các ngươi đấy. Các ngươi có thể gọi nó là Ushi, hoặc Bánh Bò cũng được. Ushi giỏi tìm đường lắm, lát nữa là sẽ đưa chúng ta ra ngoài ngay thôi.
Yelan:
Hóa ra vẫn còn thành viên ngoài biên chế...
Yanfei:
Tôi thấy không đáng tin lắm.
Yelan:
Ai biết được.
Arataki Itto:
Ushi, đi nào! Tìm đường cho các anh em nào.
Ushi:
Moo...!
Ushi bắt đầu tìm kiếm xem xung quanh có lối ra ẩn nào không...
Ushi:
Moo... Moo moo... Moo!
Arataki Itto:
Hửm? Thế à... Hả?! Không phải chứ?!
Paimon:
Sao thế?
Arataki Itto:
Ushi nói nó đã tìm kiếm dọc đường, nhưng không có lối ra nào cả.
Arataki Itto:
Nhưng nếu chúng ta có thể đi vào thì chẳng có lý do gì lại không thể đi ra được. Không được... để ta xem thử.
Yanfei:
Các bạn có để ý không? Ban đầu chúng ta cứ tưởng mình rơi từ trên xuống, lúc đó trên đầu vẫn còn lối ra không thấy đỉnh... Nhưng bây giờ lối ra đó cũng biến mất rồi.
Yanfei:
Sao lại thế này chứ?
Kuki Shinobu:
Có vẻ như những kiến trúc dưới lòng đất này không đơn giản như chúng ta tưởng.
Yelan:
...Tôi sẽ kiểm tra xung quanh.
Paimon:
Quanh đây đều là tường đá, có lẽ nào... chúng ta đã nhớ nhầm không, thật ra chúng ta không hề rơi xuống!
Arataki Itto:
Này, ngươi đang sợ đấy à?
Paimon:
Tôi, tôi không nhát gan đến mức đó nhé!
Ushi:
Moo...
Arataki Itto:
Ushi cũng thấy ngươi đang sợ kìa. Không sao đâu, sợ thì cứ nói ra thôi, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, có tôi ở đây.
Arataki Itto:
Cứ đứng ngây ra ở đây cũng không phải là cách, thử đi tìm đường xem. Shinobu, ngươi đi cùng ân nhân, ta sẽ dẫn đường cho Traveler và Paimon.
Kuki Shinobu:
Được, mọi người phải chú ý an toàn nhé.
Yanfei:
Ân nhân gì chứ, quá lời rồi, cứ gọi tôi Yanfei là được rồi. Anh Itto không hổ danh là đại ca của một bang, rất có tài lãnh đạo đấy.
Arataki Itto:
Có gì đâu, cứ gọi ta là Itto. Nếu đã là đồng đội thì nên chăm sóc lẫn nhau. Paimon, nếu sợ thì bổn đại gia có thể bịt mắt giùm ngươi.
Mọi người chia nhau ra kiểm tra khắp bí cảnh, nhưng vẫn không phát hiện được gì...
Arataki Itto:
...Haiz
Paimon:
Thật sự không có lối ra...
Ushi:
Moo!
Arataki Itto:
Ta thấy chỗ này có vấn đề.
Kuki Shinobu:
Đại ca, chỗ mọi người thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Cũng không có gì.
Arataki Itto:
Hơn nữa vừa nãy, hình như ta có thấy vài cái bóng... Không phải ta đã gặp ma quỷ rồi đấy chứ.
Paimon:
Tuy bầu không khí hiện giờ là lạ, nhưng tôi vẫn phải nói, Itto này, chẳng phải chính anh cũng là quỷ sao?
Arataki Itto:
Không phải! Loại ma quỷ mà ta nói chính là kiểu chớp tắt lúc có lúc không ấy.
Paimon:
Hửm? Itto, thật ra thì... anh sợ ma đúng không?
Kuki Shinobu:
Haiz. Bị mọi người phát hiện rồi đấy đại ca.
Arataki Itto:
Ta, ta không có sợ nhé! Các ngươi không được nói bậy.
Paimon:
Hihi, thấy anh như thế này tự dưng tôi thấy hết sợ rồi... Này tên thả bò, nếu sợ thì tôi có thể bịt mắt cho anh.
Kuki Shinobu:
...
Kuki Shinobu:
Có vẻ như mình nên đi làm chuyện khác thì hơn.
Nhà Lữ Hành:
(Hmm? Shinobu đi qua bên kia rồi, cô ấy hình như tìm thấy vài cục đá, còn lấy vài cành cây và Dưa Tím từ trong túi ra nữa... Hả?)
Kuki Shinobu:
Thêm chút muối... và chút tiêu.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang nướng Dưa Tím sao?
Kuki Shinobu:
Đúng vậy, Dưa Tím nướng rất ngon, lát nữa bạn cũng ăn thử nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Kuki Shinobu:
À... có hai loại ngọt và mặn, bạn thích loại nào?
Nhà Lữ Hành:
Cái nào cũng được.
Kuki Shinobu:
Ừm, vậy thì ăn thử cả hai vị nhé. Nhất là trong tình huống hiện tại thì càng phải giữ vững tinh thần.
Kuki Shinobu:
Nếu như tôi đoán không lầm thì ở đây có ẩn giấu một bí mật mà tôi và đại ca đều không tiện biết. Đừng lo, tôi sẽ chú ý không để đại ca làm phiền mọi người thảo luận chuyện bí mật đâu.
Yanfei:
Chà, đúng là đang nướng đồ ăn thật.
Kuki Shinobu:
Tiểu thư Yanfei có muốn thử một ít không?
Yanfei:
Tôi không đói bụng, các bạn cứ ăn trước đi.
Yanfei:
Nhắc mới nhớ, tôi đã lâu rồi không gặp Shinobu.
Kuki Shinobu:
Đúng thế. Lần cuối cùng gặp nhau chính là lúc tôi học ở Liyue, cô có tới dạy một tiết thay cho thầy của tôi.
Yanfei:
Dạy thay... À, nhớ rồi, đó là một ngày mùa đông đúng không?
Kuki Shinobu:
Ừm, mọi người đều bảo cô giảng dạy rất thú vị. Nói ra thì... đáng ra nên gọi cô một tiếng sư tỷ mới phải.
Yanfei:
Ừm ừm, gọi thế cũng đúng, tôi thích đó!
Yanfei:
Không ngờ lại cùng sư muội gặp phải chuyện ngoài ý muốn này, xem như cũng là duyên số.
Nhà Lữ Hành:
Yanfei cũng biết giảng dạy sao, giỏi thật đấy.
Kuki Shinobu:
Vả lại phong cách cũng rất hài hước và thú vị, rất được học sinh yêu mến.
Yanfei:
Hahaha, sư muội quá khen rồi.
Yelan:
Mọi người đều ở đây sao.
Yanfei:
Yelan, chúng tôi đã chia nhau tìm kiếm rồi, nhưng gần đây không có lối ra nào cả. Còn cô thì sao? Có tìm được gì không?
Yelan:
Không có.
Yelan:
Nhưng mà... Tuy tôi không muốn phải nói ra, nhưng mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Yelan:
Nếu như không tìm thấy đường ra thật thì có lẽ chúng ta sẽ phải ở dưới lòng đất một thời gian.
Yanfei:
...Tôi cũng nghĩ thế.
Kuki Shinobu:
...Hiểu rồi.
Yelan:
Nhưng trên thế giới này đáng ra không thể có một không gian dưới lòng đất chỉ vào được mà không ra được, điều này không hợp lý... Tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách.
Yelan:
Nếu như mọi người tìm thấy lối ra đáng nghi nào đó thì phải nhớ đảm bảo an toàn trước khi tiến hành thăm dò nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Nhắc mới nhớ, Xiao cũng đang ở đây. Còn nhớ cậu ấy đã nói rằng nếu gặp tình huống khó khăn thì có thể gọi tên cậu ấy.)
Nhà Lữ Hành:
(...Ừm, có lẽ đây cũng là một cách.)
Paimon:
Này này, trông bạn nghiêm túc quá, muốn làm gì à?
Nhà Lữ Hành:
Paimon còn nhớ Xiao cũng có ở đây chứ.
Paimon:
Xiao... Đúng nhỉ! Có phải bạn muốn gọi anh ta tới giúp đỡ không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ có thể thử một lần.
Paimon:
Được, vậy cứ thử xem sao!
Nhà Lữ Hành:
...
Bạn thử nhẩm tên Xiao trong lòng...
Nhà Lữ Hành:
Xiao, có nghe thấy không?
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Xiao?
Paimon:
Không có phản hồi... Tôi còn tưởng Xiao có thể tới đây cho dù ở bất cứ nơi đâu chứ.
Paimon:
Lẽ nào, ngay cả Xiao cũng không cảm nhận được hơi thở của chúng ta sao?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu quả thật như thế thì có nghĩa là gì? Dưới lòng đất nơi chúng ta đang đứng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?)
Nói chuyện với mọi người
Yanfei:
Không ngờ chúng ta lại bị mắc kẹt ở nơi này. Khó khăn thật.
Yanfei:
Cho dù tôi học rộng hiểu nhiều, nhưng đó chỉ nằm trong lĩnh vực pháp luật. Tôi không biết cách để "vượt ngục" đâu...
Yanfei:
Tôi đã hứa với bố mình rằng "phải sống thật hạnh phúc vui vẻ"... Hừm, ít ra thì tôi cũng không được chán nản.
Yanfei:
Nghĩ tới điều tốt, đi tới nơi mới để mở mang tầm mắt, còn có thể đoàn tụ với bạn cũ, đó đều là chuyện tốt.
Yanfei:
Ừm ừm... Đúng, chuyện tốt. Ừm...
Yelan:
Tình hình bây giờ đang khá nghiêm trọng, tạm thời không tìm được lối ra. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý ở lại đây một thời gian.
Yelan:
May mà không thiếu vật tư. Trong đội ngũ chắp vá này cũng có những người giỏi xử lý khủng hoảng.
Yelan:
Mọi người tạm thời tự lo cho bản thân nhé, còn lại cứ để tôi nghĩ cách giải quyết.
Arataki Itto:
Không được, ta phải đi xem lại lần nữa. Ta là Arataki Duy Ngã Độc Tôn kia mà...
Kuki Shinobu:
Đại ca.
Arataki Itto:
Hừ! Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế chứ.
Kuki Shinobu:
Nướng Dưa Tím đi.
Arataki Itto:
Hả? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi còn kêu ta đi nướng Dưa Tím sao?
Ushi:
Moo! Moo.
Arataki Itto:
Nghe thấy chưa, cả Ushi cũng nói ngươi nói rất đúng kìa... Khoan đã, Ushi, ngươi đang giúp bên nào đấy?
Ushi:
Moo...
Kuki Shinobu:
Chuyện hậu cần rất quan trọng đấy. Duy trì thể lực dồi dào và trạng thái tinh thần ổn định thì mới có thể đối phó với những điều chưa biết.
Kuki Shinobu:
Ushi cũng biết điều này.
Arataki Itto:
Được rồi, này hai ngươi... đang chuẩn bị ăn sao?
Arataki Itto:
Chờ đã, chín rồi sao? Cũng thơm đấy... ừm...
Arataki Itto:
Thôi được rồi, cứ ăn no trước rồi nghĩ cách sau. Này, đừng ăn hết Dưa Tím chứ, chừa hai quả cho ta với!
Để thoát khỏi lòng đất, mọi người nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó tập trung tìm lối thoát...
Đợi đến hôm sau
Hình như đã qua một thời gian rồi... Nhưng cảm giác rất mơ hồ, không rõ cụ thể đã qua bao lâu...
Paimon:
Haiz, ở đây không có gì để làm cả, chán quá đi...
Paimon:
Muốn được tự do bay nhảy ở bên ngoài quá!
Nhà Lữ Hành:
Thì Paimon đang bay rồi còn gì?
Paimon:
Ý là muốn được tự do bay lượn! Tóm lại là muốn ra ngoài quá đi.
Nhà Lữ Hành:
Mới đó mà đã hết một ngày rồi...
Paimon:
Một ngày sao? Tôi có cảm giác là đã qua mấy tháng luôn rồi đó.
Paimon:
Dù không tới mấy tháng thì ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngày ấy chứ nhỉ?
Arataki Itto:
Ồ, các ngươi đang ở đây nói chuyện à.
Paimon:
Tên thả bò, anh tới rồi sao.
Yanfei:
Các vị, tôi vừa đi một vòng ở bên ngoài, hôm nay cũng không có thu hoạch gì.
Kuki Shinobu:
Ngồi nghỉ uống miếng nước trước đi.
Yanfei:
Cảm ơn sư muội, không nhắc thì tôi cũng quên luôn chuyện uống nước luôn đó... cảm ơn nhé.
Arataki Itto:
Argh...! Muốn ra ngoài quá đi, muốn được đi dạo phố, muốn tìm người đấu bọ!
Kuki Shinobu:
Đại ca, hãy chú ý hình tượng.
Arataki Itto:
Phải ở chỗ khỉ ho cò gáy này cả ngày thật chán quá! Nếu ở ngoài thì ta đã có thể ăn ramen với ngắm hoa rồi...
Yanfei:
Ramen? Đợi đã...
Yanfei:
Nhắc tới ramen mới nhớ, Nhà Lữ Hành, bạn có đói bụng không?
Nhà Lữ Hành:
Không đói lắm.
Yanfei:
Tôi cũng không đói lắm... Vậy để tôi hỏi kiểu khác vậy, ai trong chúng ta tham ăn nhất?
Kuki Shinobu:
Chắc chắn không phải tôi rồi.
Arataki Itto:
Nhìn ta làm gì? Chắc chắn không phải là ta, là tên dưa tím biết bay này này.
Paimon:
Hở? Sao... sao lại nhìn tôi?
Yanfei:
Paimon có đói bụng không?
Paimon:
Ơ, không đói, sao thế?
Nhà Lữ Hành:
...
Kuki Shinobu:
Hóa ra là vậy...
Arataki Itto:
Hở? Hóa ra cái gì?
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói cảm giác giống như đã qua hơn hai mươi ngày.
Yanfei:
Lúc tôi đi tới đây cũng nghe thấy câu này. Nếu thật sự là vậy, hơn hai mươi ngày lại không thấy đói... Có khả năng này sao?
Nhà Lữ Hành:
Còn tôi chỉ cảm giác mới có một ngày.
Kuki Shinobu:
Đó là vấn đề, mỗi người cảm thấy thời gian trôi qua khác nhau... Dù thể trạng khác nhau thì cũng không thể sai lệch nhiều như vậy mới phải.
Arataki Itto:
Kể ra thì ta có cảm giác như đã qua vài ba ngày rồi, nhưng không hề thấy đói khát gì.
Kuki Shinobu:
Tuy tôi có nướng đồ ăn, nhưng không phải vì đói, mà là để chuẩn bị tinh thần thôi. Tôi vốn định tiết kiệm đồ ăn để trụ thêm vài ngày, nào ngờ sau đó lại không thấy đói nữa.
Kuki Shinobu:
Không chỉ không đói, cơ thể cũng chẳng thấy mệt mỏi nữa... Hình như dù có ngủ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Yanfei:
Tôi cũng thấy như thế. Nghỉ ngơi không thể cải thiện tình trạng cơ thể, và cơ thể cũng không thấy mệt mỏi thêm. Rất kỳ lạ, cứ như trạng thái cơ thể đã bị dừng lại vậy.
Paimon:
Càng nói càng đáng sợ... Hic, không dám nghĩ tiếp nữa luôn!
Nhà Lữ Hành:
(Không biết Xiao có gặp phải cảnh tượng này không...)
Paimon:
Sao thế? Bạn nghĩ tới chuyện gì à?
Nói cho mọi người biết chuyện không thể liên lạc với Xiao...
Arataki Itto:
Lạ thật... Nếu như vậy thì chẳng phải cậu ta đã gặp nguy hiểm ư.
Kuki Shinobu:
Vị kia là tiên nhân, nguy hiểm bình thường không làm gì được anh ta đâu. Chỉ sợ là... phiền toái dưới này còn lớn hơn chúng ta nghĩ thôi.
Yelan:
Các vị, tôi có phát hiện mới.
Yelan:
Tôi vừa phát hiện ra một con đường mới ở bên kia, hình như sẽ thông tới một khu vực nào đó.
Arataki Itto:
Là lối ra ư? Tốt quá!
Nhà Lữ Hành:
Đi xem thử đi.
Paimon:
Lối ra, lối ra, cuối cùng cũng tìm được lối ra rồi!
Kuki Shinobu:
Tôi cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.
Paimon:
Hừm... hình như chẳng có gì kỳ lạ cả.
Yelan:
Tôi vừa kiểm tra vách tường, phát hiện vách đá này có điểm kỳ lạ.
Yelan:
Có lẽ nó được dùng thủ thuật che mắt tạo thành... để che giấu lối đi ở phía sau.
Yelan phá tan ảo ảnh.
Paimon:
Phía sau thật sự có đường đi kìa!
Arataki Itto:
Khó nhằn thật, cuối cùng cũng ra được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nhờ Yelan cả.
Kuki Shinobu:
Khả năng quan sát và ý chí của tiểu thư Yelan lợi hại thật. Mấy ngày nay cô gần như không nghỉ ngơi gì đúng không?
Yelan:
Không sao, tôi không mệt.
Yelan:
Được rồi, mọi người tới đông đủ cả rồi, mau vào đó thăm dò thử xem.
Paimon:
Mau lên mau lên, tôi chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.
Đến chỗ vết nứt
Paimon:
Mặt đất... đã sụp đổ rồi? Bên dưới có cái gì đây nhỉ...
Arataki Itto:
Có khi nào người bạn nhỏ tên Xiao kia đang ở dưới không? Phải đi cứu cậu ta thôi!
Yelan:
Đợi đã! Hình như có gì đó...
Yelan:
Đây là...
Yanfei:
Là... một vết nứt nhỏ?
Arataki Itto:
Trong đó thì có cái gì được chứ, không lý nào lại là người sống đúng không, ha ha... Á á!
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh?!
Paimon:
Xiao? Là Xiao đúng không!
Xiao:
...
Arataki Itto:
Sao lại dọa người ta như thế!
Paimon:
Hả? Là ảo ảnh sao? Tôi không chạm vào anh ta được...
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh, có nghe thấy chúng tôi nói gì không?
Nhà Lữ Hành:
Xiao thế nào rồi? Không sao chứ?
Arataki Itto:
Người bạn nhỏ, người bạn nhỏ, tỉnh lại đi!
Paimon:
Không có phản ứng gì cả, làm sao đây...
Xiao:
Mọi người...
Paimon:
Nói chuyện rồi!
Arataki Itto:
Oh!
Paimon:
Chúng tôi tìm Xiao đã lâu lắm rồi đấy, lần theo tiếng động mới tìm được tới đây, không ngờ Xiao thật sự ở đây! Nhưng lạ thật đấy, chúng tôi không thể chạm vào Xiao được... sao lại chỉ còn là ảo ảnh thế này?
Xiao:
Ảo ảnh?
Arataki Itto:
Nhưng trùng hợp thật, vừa nghe tin ngươi mất tích, lại nghe thấy tiếng ngươi chiến đấu ở nơi kỳ lạ này, đúng là may mắn thật, ha ha. Ngươi không bị thương chứ?
Xiao:
Trùng hợp? Đợi đã...
Xiao:
Không ổn... Khụ! Bí cảnh này có vấn đề, mọi người... mau rời khỏi đây đi.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, bạn bị thương?
Yelan:
Tranh thủ để cậu ấy hội họp với chúng ta thì hơn.
Yanfei:
Anh đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu, chúng tôi sẽ đi đón anh.
Xiao:
Không, việc quan trọng nhất bây giờ là an toàn của mọi người. Dường như không gian này sẽ...
Yanfei:
Ơ? Sao lại biến mất rồi...
Paimon:
Anh ta đâu rồi? Lẽ nào đã bị thương rồi sao, chúng ta phải đi cứu Xiao thôi!
Kuki Shinobu:
Xung quanh hình như... chỉ còn chỗ kia là chưa điều tra thôi.
Arataki Itto:
Không ngờ người bị thương lại cảnh báo người khác phải chú ý an toàn, chúng ta có gặp nguy hiểm gì đâu.
Arataki Itto:
Nói vậy thì bí mật sẽ nằm trong cái hố này đúng không? Đừng lo lắng người anh em, bổn đại gia sẽ tới cứu ngươi!
Kuki Shinobu:
Đại ca à, đừng cứ một mình xông lên như thế chứ, anh có phải là chó săn đâu.
Arataki Itto:
Đừng lo, bổn đại gia là thiên hạ vô địch... Á! Mông của ta!
Arataki Itto rơi xuống...
Kuki Shinobu:
...Xem ra cái hố này rất sâu, mọi người cẩn thận nhé.
Điều tra cánh cửa thần bí phía trước
Paimon:
Tên thả bò, mông của anh không sao chứ...
Arataki Itto:
Không sao không sao... Mông của bổn đại gia chắc lắm...
Kuki Shinobu:
Đau thì cứ khóc đi, tôi hứa sẽ không cười.
Arataki Itto:
Ngươi còn định cười ta sao? Ngươi phải thông cảm cho ta mới phải chứ!
Kuki Shinobu:
Thông cảm thì chẳng phải sẽ xúc phạm đến sự uy nghiêm của đại ca sao? Với lại người bị đau có phải là tôi đâu.
Paimon:
Phì... há há...
Yanfei:
Paimon, đừng cười mà... phì...
Kuki Shinobu:
Không sao đâu các vị, muốn cười thì cứ cười thoải mái đi.
Arataki Itto:
Shinobu, ngươi không có trái tim à? Ngươi mới đúng là quỷ đó...
Yelan:
Đợi đã.
Yelan:
Hình như Xiao không có ở đây. Nhưng lại có...
Nhà Lữ Hành:
Một cánh cửa?
Paimon:
Không ngờ chỗ này lại có cửa...
Arataki Itto:
Là kiểu nhà gỗ cứu viện đúng không? Ta thấy trong sách hay viết người tốt bụng sẽ gặp một căn nhà nhỏ ở những nơi nguy hiểm, người gặp khó khăn sẽ có thể vào đó nghỉ ngơi.
Arataki Itto:
Chắc chắn người bạn nhỏ đang ở trong đó, mọi người thấy có đúng không?
Paimon:
Đúng vậy!
Kuki Shinobu:
Không, người ý thức được nguy hiểm sẽ không lạc quan như vậy.
Paimon:
Tên thả bò, thuộc hạ của anh mắng anh này.
Arataki Itto:
Shinobu nói luôn cả ngươi đấy, ngươi hả hê cái gì!
Arataki Itto:
Hầy, Shinobu, đây là điểm mà ngươi thua kém bổn đại gia đấy, hiểu không? Nếu các ngươi không dám mở thì để ta làm.
Arataki Itto:
Tránh ra tránh ra.
Arataki Itto:
Mở nó ra là có thể thoát ra rồi!
Reiichi:
Ác quỷ cút đi... Ác quỷ cút đi...
Arataki Itto:
Á á á!
Arataki Itto đóng cửa lại.
Yanfei:
Tôi bị hoa mắt ư? Có phải trong đó có người không?
Arataki Itto:
Không phải chứ? Cô nhìn nhầm rồi đấy!
Paimon:
Hay anh mở lại lần nữa xem nhé?
Arataki Itto:
Ta... Ta... Được rồi, ta mở!
Reiichi:
Suốt ngày chỉ biết rong chơi, còn dạy hư trẻ con nữa, cút đi cút đi...
Arataki Itto:
Á á á á!!
Arataki Itto dứt khoát đóng cửa lại.
Yelan:
Những người kia đều đang bưng chén, trong chén chứa đậu... Có ý gì đây?
Kuki Shinobu:
Họ ném đậu đuổi quỷ. Đại ca là quỷ, bọn họ dùng đậu để đuổi đại ca.
Arataki Itto:
Đáng sợ quá, sao nơi này lại có người Inazuma chứ?
Yanfei:
Bình tĩnh đi, anh cũng là người Inazuma mà.
Arataki Itto:
Ta là quỷ Inazuma, không phải người!
Kuki Shinobu:
Không, vấn đề là không lẽ cánh cửa này thông tới Inazuma sao?
Paimon:
Sao lại thế được... Nơi này ghê quá, tôi bắt đầu tin là cánh cửa đó bị ám rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Mở lại lần nữa, để xem có gì thay đổi không.
Arataki Itto:
Các ngươi ai thích mở thì mở đi, ta không mở. Tiếp theo tới lượt ai? Này Paimon, ngươi, ngươi mở đi!
Paimon:
Không không! Mọi người mở đi... tôi... tôi sợ lắm...
Kuki Shinobu:
Để tôi.
Arataki Itto:
Cố lên! Đừng thua thứ ở trong đó nha!
Kuki Shinobu:
Ừm, để xem bên trong là cái gì.
Giọng Nữ Dịu Dàng:
Shinobu, vẫn còn đọc sách à? Việc này không vội, cân nhắc lời mẹ nói, tới Đền Narukami làm pháp sư đi. Đây là công việc tốt mà mẹ đã tìm cho con đó, nhất định sẽ...
Kuki Shinobu:
...
Kuki Shinobu đóng cửa lại.
Paimon:
Sao thế, kia là ai vậy?
Arataki Itto:
Này, chẳng lẽ người đó là...?
Kuki Shinobu:
Để mọi người chê cười rồi. Vừa rồi là giọng nói của mẹ tôi.
Kuki Shinobu:
Thật không ngờ... lại được nghe thấy những lời đó ở đây.
Yanfei:
Vừa rồi bác ấy bảo cô đi làm pháp sư sao?
Kuki Shinobu:
Tôi không muốn làm pháp sư nên mới tới Liyue du học. Nhưng người nhà không chấp nhận việc này, nên sau khi trở lại Inazuma, họ vẫn muốn tôi tới Đền Narukami.
Paimon:
Theo những gì tôi biết về Guuji thì làm pháp sư là một công việc rất béo bở mà.
Kuki Shinobu:
Cũng giống như có loài mèo có thể nuôi trong nhà, có loài chỉ có thể sống nơi hoang dã... Tôi là người cần tự do, làm pháp sư tuy rất tốt, nhưng không thích hợp với tôi.
Arataki Itto:
Đúng đúng, ngươi thích hợp gia nhập bang phái hơn. Ngươi nhìn mình đi, ngầu thế này kia mà... Mọi người thấy đúng không?
Yanfei:
Như bây giờ cũng rất tốt. Công việc ấy mà, quan trọng là mình phải thích.
Yelan:
Tôi đồng ý.
Arataki Itto:
Ta thấy thứ trong cánh cửa này có thể thay đổi, là người hoặc chuyện mà chúng ta không muốn gặp lại nhất, vậy ai mới có thể mở được lối ra chứ?
Arataki Itto:
Người bạn nhỏ kia vẫn đang chờ chúng ta tới cứu, không thể dây dưa mãi được.
Kuki Shinobu:
Các vị có muốn thử không?
Yelan:
Khỏi đi, nếu thứ bên trong khiến người khác sợ hãi thì tôi không muốn thử, nếu có ai mở được đường ra thì đó chắc chắn cũng không phải tôi.
Paimon:
Tại sao?
Yelan:
Bởi vì tôi cảm thấy suy nghĩ này rất viển vông! Tôi vốn không tin thì sao mà có thể thực hiện được chứ.
Arataki Itto:
Đúng là nhìn ngươi cũng không thấy có nhiều trí tưởng tượng cho lắm...
Yanfei:
Để tôi.
Arataki Itto:
A! Ân nhân thật can đảm!
Nhà Lữ Hành:
Yanfei có sợ thứ gì không?
Yanfei:
Theo lý thuyết thì chắc là có... Nhưng tôi không nghĩ ra.
Yanfei:
Nhưng cũng tốt thôi, mở cửa ra xem là sẽ biết.
Ruyi:
Ông già chết tiệt này, tám cân muối hôm nay ông tặng ba cân, bán hai cân, còn ba cân đi đổi rượu uống, tổng cộng kiếm được mấy đồng?
Guangzhu:
Hở? Nhưng bà nói đồ trong tiệm cứ bán theo ý tôi là được, vậy tôi đem tặng người khác thì có làm sao?
Ruyi:
Ông đúng là ngốc mà! Ông bảo ông cụ kế bên tới lấy muối, rồi nửa đường ông ấy ngã trẹo chân! Cuối cùng con của ông ta bắt đền tiền, ông thật là, haiz...
Yanfei:
...
Yanfei đóng cửa lại.
Yanfei:
Thật không ngờ... lại là tranh chấp dân sự.
Paimon:
Vừa rồi là ai thế?
Yanfei:
Không ai cả, chỉ là ảo ảnh của những vụ án dân sự khiến tôi phải khổ sở mà thôi.
Yelan:
Hả? Nghĩa là... cô sợ mấy vụ tranh chấp về củi gạo dầu muối sao?
Yanfei:
Nói đúng hơn là tôi sợ mấy người cứ làm phiền vì mấy chuyện vặt vãnh đâu đâu, đặc biệt là cái người vừa rồi, vốn là có ý tốt, nhưng sau cùng lại làm rối hết cả lên...
Yanfei:
Lòng tốt lại trở thành điểm bắt đầu của tổn thương và biến cố, thật đáng tiếc.
Yanfei:
Tôi làm nghề này vì muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề, nhưng lòng người quá phức tạp, tôi vẫn chưa thể nào kiểm soát được.
Kuki Shinobu:
Tôi hiểu mà... lòng người là thứ vừa phức tạp nhất vừa khiến người ta phải thương cảm nhất.
Yanfei:
...Không nói chuyện này nữa, còn ai muốn thử cánh cửa này không?
Yelan:
Khỏi nhìn tôi, tôi không thử đâu.
Arataki Itto:
Ta bảo này, mọi người đều là đồng đội mà, dù không muốn thử thì cũng phải đưa ra được lý do đủ sức thuyết phục chứ.
Yelan:
...Đã thế thì tôi nói thẳng luôn vậy.
Yelan:
Tôi phục vụ cho Ningguang - Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue, phạm vi công việc liên quan đến cơ mật trọng đại của Liyue.
Yelan:
Mở cánh cửa này ra đồng nghĩa với việc tôi phải xử lý hết các người để giữ bí mật. Các vị có hài lòng với lý do này không?
Arataki Itto:
Ờ... ờ... lợi hại thật... nhưng Shinobu à, Thiên Quyền Ningguang là ai thế?
Kuki Shinobu:
Theo tôi đoán thì Ningguang là người nếu như phát hiện ra anh thăm dò cơ mật thì sẽ không để cho anh toàn mạng ra khỏi Vực Đá Sâu.
Kuki Shinobu:
Đại ca, anh thật sự không biết gì về thế giới này sao?
Arataki Itto:
Không biết thì lạ lắm sao? Ta là quỷ tự do mà.
Paimon:
Hóa ra Yelan là người của Ningguang, tôi hiểu rồi...
Yanfei:
Haha, thế nên tôi mới muốn giữ bí mật thay cô ấy... thế thì Yelan không cần phải mở cánh cửa này nữa...
Yanfei:
Nhà Lữ Hành, bạn thì sao? Muốn thử không?
Paimon:
Phải đấy, lỡ đâu khi mở cửa, bên trong là người mà chúng ta muốn tìm thì tốt biết bao! Ví dụ như Xiao đang mất tích chẳng hạn.
Arataki Itto:
Thử đi, biết đâu người bạn nhỏ kia đang chờ chúng ta ở bên trong đấy.
Nhà Lữ Hành:
(...Phải rồi, người mà mình hay tìm.)
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ủa? Bên trong là gì thế...?
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Vực Sâu?)
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Wao! Traveler, bạn ở đây à, làm tôi hết hồn!
Paimon:
Sau khi bạn chạy vào thì không mở cánh cửa kia ra được nữa! Bọn tôi cũng đang lo cho bạn đấy... bạn không sao chứ?
Yanfei:
Nhà Lữ Hành, tìm được gì rồi?
Arataki Itto:
Người mà ngươi cần cứu đâu? Ở trong đó sao?
Nhà Lữ Hành:
...Không có.
Yelan:
Vẻ mặt nặng nề như vậy, chắc là thấy cái gì đó khó chịu ở bên trong rồi đúng không.
Nhà Lữ Hành:
...Ừm.
Nhà Lữ Hành:
Trong cánh cửa là...
Nhà Lữ Hành:
Bóng tối Vực Sâu đã cướp đi người thân của tôi.
Paimon:
Sao lại...
Paimon:
Híc... không sao đâu, Paimon sẽ hỗ trợ bạn để đi tìm cô ấy mà, hãy phấn chấn lên!
Arataki Itto:
Cái cửa chết tiệt này! Muốn đập nó ghê!
Paimon:
Nếu không phải tôi thấy mệt mỏi quá thì chắc chắn sẽ đánh cùng anh rồi... Haiz...
Arataki Itto:
Này, sao trông ngươi ỉu xìu thế?
Paimon:
Hic...
Yelan:
Vậy nên, chúng ta vẫn không thể tìm được Xiao thông qua cánh cửa kia. Chẳng những thế, lại còn nhìn thấy thứ mà bản thân không muốn đối mặt nữa.
Yelan:
Bí cảnh này khiến tôi cảm thấy không ổn. Dường như nó luôn luôn biến đổi, hơn nữa còn biến hóa để nhằm vào chúng ta nữa.
Paimon:
Vậy là sao?
Kuki Shinobu:
Tôi cũng cảm thấy thế. Tốt hơn hết là không nên hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn nơi này không hề đơn giản đâu.
Yanfei:
Phải, chúng ta đuổi theo Hàng Ma Đại Thánh mà xuống đây, nhưng nơi này chỉ có một cánh cửa kỳ lạ.
Yanfei:
Thứ bên trong cửa cũng rất ly kỳ, chúng ta sợ thứ gì thì nó sẽ để chúng ta thấy thứ đó. Chắc chúng ta đang ở trong một không gian trái với lẽ thường.
Kuki Shinobu:
Hơn nữa, trải qua những việc này, dường như tôi thấy hơi mệt. Nhưng cảm giác mệt mỏi này đáng lý không nên có mới đúng...
Yelan:
Giai đoạn hiện giờ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, bằng không sẽ chẳng còn cách nào giải thích được việc chúng ta không ăn uống gì mà lại không chết đói.
Kuki Shinobu:
Giờ tôi lo là, tình trạng của chúng ta liệu có bị ảnh hưởng bởi sự biến hóa của không gian hay không. Để đề phòng cho cơn đói và mệt mỏi đột ngột ập đến, sau này chúng ta nên ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ mới được.
Nhà Lữ Hành:
Rất có lý.
Paimon:
Ôi... tự nhiên thấy mệt quá, mới đó đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, tôi thấy mệt mỏi vô cùng...
Arataki Itto:
Nhắc tới thì ta cũng bắt đầu thấy mệt rồi... không được không được! Là ảo giác! Đừng nghĩ đến những việc này.
Paimon:
Ôi... tay chân không còn sức gì nữa...
Yanfei:
Dựa theo tình hình trước đó, tôi đoán bên trong không gian này đã khiến cho trạng thái cơ thể của chúng ta bị ngưng đọng, thế nên không cảm thấy mệt nhọc hay đói bụng.
Yanfei:
Nhưng giờ đây xem ra, việc mệt mỏi dường như không thể nào tránh khỏi rồi...
Yanfei:
Dù vẫn chưa tìm được Hàng Ma Đại Thánh, nhưng tôi đề nghị mọi người về nghỉ trước đi đã. Đừng nên để bản thân suy sụp trước khi giúp được người khác.
Arataki Itto:
Phải đấy, đi thôi. Này, dưa tím biết bay, không sao chứ? Có cần bổn đại gia cõng ngươi không?
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được đường tắt để quay lại lối vào. Khi quay về doanh trại, ai nấy cũng bắt đầu thu dọn nghỉ ngơi.
Nói chuyện với mọi người
Kuki Shinobu:
Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...
Kuki Shinobu:
Ừm, nếu đã bị nhìn thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Đó đúng là nỗi sợ hãi lớn nhất mà tôi đã giấu kín trong lòng, tôi thật sự không muốn làm pháp sư. Cuộc sống như thế rất tẻ nhạt.
Kuki Shinobu:
Mấy năm nay đi theo Bang Arataki, gặp phải đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi khi thu dọn bãi chiến trường, tôi phải dốc hết kỹ năng đã học ra.
Kuki Shinobu:
Tuy có rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng khi ở trong Bang Arataki, tôi được tự do hoàn toàn.
Kuki Shinobu:
Băng qua phố xá, cùng đứng giữa đồng nướng Dưa Tím với mọi người... trông thật ngốc nghếch, đúng không? Nhưng đó mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Kuki Shinobu:
...Tốt nhất là đừng có cười, tôi không chắc là tôi có động thủ không đấy.
Nói chuyện với mọi người
Arataki Itto:
Ushi, ngươi không thể tìm ra lại cánh cửa đó sao?
Ushi:
Moo...
Arataki Itto:
Ngươi đến đúng lúc lắm! Ta và Ushi đang bàn về đề tài này đây.
Arataki Itto:
Người trong cửa ném đậu vào ta đã đành, lại còn dám gây phiền phức cho ngươi? Ta không nuốt trôi cơn tức này.
Ushi:
Moo moo...
Arataki Itto:
Ngươi nói là bó tay rồi à? Đừng vậy chứ, người anh em, đừng từ bỏ sớm như thế.
Arataki Itto:
Hay là ngươi thử lại đi nhé? Nếu không được thật thì tìm cánh cửa khác. Tìm cánh cửa nào có thể đi thông ra bên ngoài ấy, thấy sao?
Nói chuyện với mọi người
Yanfei:
Đến giờ cô vẫn chưa hề nghỉ ngơi, thật sự không sao chứ? Không gian này nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán nhiều.
Yelan:
Không sao hết, tôi giỏi làm việc liên tục với cường độ cao lắm.
Yelan:
Nói đến thì, chắc cô đã có suy đoán gì mới nhỉ.
Yanfei:
Nhìn ra được sao?
Yelan:
Quan sát nét mặt là một trong những công việc của tôi.
Yanfei:
Cũng đúng, nhưng đó chỉ là những suy đoán ban đầu... khi tôi xác nhận xong sẽ nói cho cô nghe.
Yelan:
Ừ, cũng được.
Yelan:
Tôi cũng có một vài phỏng đoán, chờ xác nhận rồi mới trao đổi với cô.
Nhà Lữ Hành:
Thật đáng tin cậy.
Yelan:
Haha, vậy sao?
Yanfei:
Kiểu gì cũng cần mọi người cùng nghĩ cách mà.
Nói chuyện với Yanfei
Yanfei:
Traveler, bạn đến rồi.
Yanfei:
Tôi đang nghĩ về những chuyện liên quan đến không gian này. Nếu nó tồn tại tính nguy hiểm khó đoán, chúng ta càng không thể chần chừ thêm, cần nhanh chóng tập hợp với Hàng Ma Đại Thánh.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng nghĩ thế.
Yanfei:
Nhưng bạn không thấy trùng hợp sao? Sau khi chúng ta nghe bạn nói về chuyện của Hàng Ma Đại Thánh thì trong không gian kia lại có tiếng của Hàng Ma Đại Thánh.
Yanfei:
Quá mức trùng hợp, cứ như... để chúng ta tin rằng Hàng Ma Đại Thánh đang ở đó, dụ chúng ta không ngừng tiến sâu vào bí cảnh vậy.
Nhà Lữ Hành:
...
Yanfei:
Tôi có một suy đoán, không thể tùy tiện nói cho mọi người, sợ mọi người hoảng hốt.
Yanfei:
Xét theo phản ứng vừa rồi của Hàng Ma Đại Thánh, chắc anh ấy đang ở một nơi khác với chúng ta. Nhưng giọng nói và ảo ảnh của anh ấy lại truyền đến không gian của chúng ta...
Yanfei:
...Liệu có phải, không gian này vốn là vùng hỗn mang chăng?
Nhà Lữ Hành:
Hỗn mang nghĩa là...?
Yanfei:
Có thể nhìn thấy những thứ vốn không thể xuất hiện ở đây, thậm chí là u linh quỷ hồn.
Yanfei:
Không thấy đói bụng vì trạng thái cơ thể đã ngừng lại. Nói cách khác... "thời gian" trên người chúng ta đã ngừng lại.
Yanfei:
Nếu suy đoán này chính xác, đồng nghĩa với việc nơi chúng ta đang đứng không hợp lý...
Yanfei:
Tập hợp các thông tin lại, chỉ hướng đến một khả năng.
Yanfei:
...Không gian và thời gian ở nơi này đều đang rất hỗn loạn.
Yanfei:
Nhưng chính vì không gian hỗn loạn như vậy mà chúng ta lại có thể nắm bắt được chính xác giọng nói của đồng đội mà không biết họ đang ở đâu. Không đúng cho lắm...
Yanfei:
Trừ khi, giọng nói này là do chính không gian này muốn chúng ta nghe thấy.
Yanfei:
Như vậy, tôi có một phỏng đoán liên quan đến tình hình vừa rồi của Hàng Ma Đại Thánh.
Yanfei:
Không phải là chúng ta đã gặp được Xiao, mà Xiao vốn đang ở nơi khác, trạng thái của anh ấy thông qua biến hóa của không gian truyền đến chỗ chúng ta.
Yanfei:
Traveler, vừa rồi bạn nói, bạn nhìn thấy Vực Sâu bên trong đúng không?
Yanfei:
Cánh cửa kia cứ như trò đùa vậy, chỉ muốn chúng ta thấy những việc đáng sợ. Nhưng nó lại thu hút chúng ta vào bên trong...
Yanfei:
...Không ai đoán được phía sau cánh cửa là gì. Đầu tiên là dùng trò đùa thu hút chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó là dùng nguy hiểm thật sự để tóm lấy chúng ta.
Yanfei:
Không gian này là một đối thủ lợi hại. Nó muốn lợi dụng suy nghĩ của chúng ta để điều khiển chúng ta.
Yanfei:
Nhưng tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Bạn còn nhớ không? Bên cạnh nền đá sụp đổ có một vết nứt không gian nho nhỏ.
Yanfei:
Phải. Cảm giác hơi giống phép thuật không gian, nhưng có vẻ mạnh hơn phép thuật bình thường nhiều.
Yanfei:
Ảo ảnh của Hàng Ma Đại Thánh mang đến cho tôi một cảm giác là, dường như anh ấy không ngờ rằng không gian chỗ anh ấy và chỗ chúng ta sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa, càng không ngờ rằng chúng ta có thể nghe và nhìn thấy anh ấy.
Yanfei:
Tôi đoán là, vì muốn dụ dỗ chúng ta vào cạm bẫy mà không gian này đã cố ý truyền giọng nói của Hàng Ma Đại Thánh đến đây...
Yanfei:
Nhưng có thể nó không ngờ rằng, sự biến hóa này sẽ sản sinh vết nứt không gian. Nói cách khác, việc chúng ta nhìn thấy và trò chuyện với Hàng Ma Đại Thánh là tình huống bất ngờ.
Nhà Lữ Hành:
Thế nên chúng ta mới bị phá sao?
Yanfei:
Phải. Ngoài ra, sau khi quay lại, tôi có cẩn thận dò xét xung quanh, cứ thấy không gian hỗn loạn này sẽ không ngừng xảy ra giao thoa, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra...
Yanfei:
Tôi nghĩ đây là cơ hội. Nếu không gian tạo ra hiện tượng lừa gạt chúng ta như những gì chúng ta nghĩ đến, vậy thì Nhà Lữ Hành, bạn cùng tôi thử không ngừng tưởng tượng thử xem.
Yanfei:
Bình tĩnh lại, lắng nghe thật kỹ... biết đâu có thể bắt được giọng nói truyền đến từ chỗ Hàng Ma Đại Thánh lần nữa.
Yanfei:
...
Yanfei:
Có thể cảm nhận được gì không. Tôi thấy... hình như là ở đây.
Yanfei:
...Phá!
Yanfei:
Phù! Tôi học lỏm thủ pháp phá ảo ảnh của Yelan đó, không ngờ lại thành công thật, hì hì.
Yanfei:
Giọng nói được truyền đến từ phía sau những ảo ảnh này, chúng ta vào xem thử nhé.
Nghĩ cách liên hệ với Xiao
Yanfei:
Bình tĩnh lại, lắng nghe thật kỹ... biết đâu có thể bắt được giọng nói truyền đến từ chỗ Hàng Ma Đại Thánh lần nữa.
Nói chuyện với Xiao
Yanfei:
Giọng nói càng lúc càng rõ, hẳn là ở khu vực này.
Nhà Lữ Hành:
Là vết nứt không gian!
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh, có nghe thấy không? Tôi là Yanfei, tôi và Traveler đang nghĩ cách tìm anh đấy.
Nhà Lữ Hành:
Xiao đang ở đâu thế?
Xiao:
...Nhà Lữ Hành? Yanfei?
Yanfei:
Thành công rồi!
Yanfei:
Tình hình bên anh thế nào?
Xiao:
Tôi không sao.
Yanfei:
Nghe tôi nói này, ở đây hỗn loạn lắm, có thể chúng ta không ở cùng một không gian, nhưng thỉnh thoảng tiếng động có thể xuyên qua được. Nói cách khác, không gian tách biệt nhưng có thời khắc giao thoa với nhau.
Xiao:
...Mọi thứ ở đây cũng hỗn loạn lắm.
Nhà Lữ Hành:
Trước hết hãy nghĩ cách đi qua đây trước đi.
Xiao:
Không.
Xiao:
Ô uế trên người Dạ Xoa gây hại cho người phàm.
Yanfei:
Không, hiện trạng còn nguy hiểm hơn kìa. Không gian này sẽ lợi dụng tâm lý tìm đồng đội của mọi người mà tạo ra cạm bẫy.
Yanfei:
Nếu anh không tập hợp với chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể gặp phải nguy hiểm vì đi tìm anh đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hãy đến chỗ chúng tôi.
Xiao:
Mọi người cũng gặp phải nguy hiểm sao?
Nhà Lữ Hành:
(Xiao nói là "cũng"...)
Xiao:
...Không cần tìm tôi đâu.
Yanfei:
Nhưng chúng tôi lo cho anh lắm, hơn nữa vừa rồi Traveler còn đi nhầm vào một căn phòng nguy hiểm nữa...
Nhà Lữ Hành:
Là thật đấy.
Xiao:
...
Xiao:
Gặp nhau như thế nào?
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh, tìm thử giọng nói của chúng tôi truyền đến từ đâu đi! Nếu tìm ra được vị trí rồi thì làm thử điều gì ở đó đi, biết đâu có tác dụng đó.
Xiao:
...Ra là thế, một không gian vì hỗn loạn mà giao thoa...
Xiao:
Làm thử gì đó... lẽ nào...
Yanfei:
Nhanh lên! Bỏ qua cơ hội này là không biết được sẽ còn có lần sau nữa không đó!
Xiao:
...
Nhà Lữ Hành:
Xiao?
Xiao:
...Tránh ra đi!
Yanfei:
...!
Nhà Lữ Hành:
!!
Xiao:
Phù... Hmm.
Nhà Lữ Hành:
(Nguy rồi... bị thương không nhẹ đâu.)
Yanfei:
Đưa anh ấy về doanh trại trước đã!
Xiao:
...
Xiao:
Như vậy là đã có thể tránh được nguy cơ bị thất lạc rồi.
Yelan:
Oh?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Yanfei:
Quả thật bên chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng không chỉ vì an nguy của chúng tôi, anh bị thương rồi, chúng tôi không thể mặc kệ anh được.
Xiao:
Chỉ bị thương mà thôi, không sao. Tôi không thể liên lụy người khác.
Yanfei:
Không phải là liên lụy, đừng nghĩ thế. Ai cũng cần anh cả, ở lại đây xem như là vì chúng tôi, được chứ?
Xiao:
...Cứ làm theo ý mọi người đi.
Yelan:
Anh đang bị thương, cứ nghỉ ngơi trước đã. Dù có chuyện gì đi nữa thì để sau hãy nói.
Xiao:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
(Xiao nhắm mắt, giống như đang nghỉ ngơi... không biết có phải là đang nằm mơ không. Tình huống này thật đáng kinh ngạc.)
Nhà Lữ Hành:
(Dạ Xoa chưa từng mất cảnh giác cũng đang nằm mơ ư?)
Nói chuyện với Yelan
Yelan:
Ừm... quả nhiên không đơn giản như thế.
Yelan:
Nhà Lữ Hành.
Yanfei:
Cũng có mặt ở đây rồi. Đúng lúc tôi cũng muốn tìm bạn để nói chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Cùng nhau tập hợp thông tin lại nào.
Trao đổi tin tức biết được với Yelan và Yanfei...
Yelan:
Tôi cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của không gian này, nhưng Yanfei đã lợi dụng được nó. Không hổ danh là Yanfei.
Yanfei:
Qua lần thử nghiệm vừa rồi, đã có thể xác nhận được chuyện không gian hỗn loạn. Ngoài ra, nhất định phải cảnh giác với những cái bẫy do không gian này tạo ra.
Yanfei:
Cũng đã tìm được Hàng Ma Đại Thánh rồi, việc còn lại là tìm đường ra.
Yelan:
Tôi vừa trở lại bí cảnh thăm dò một lượt. Tuy không thể tìm ra được đường mới, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.
Yelan:
Gia tộc tôi đời đời tu luyện thuật pháp, sáng tạo ra một vài loại pháp khí chỉ có người trong tộc mới biết cách dùng.
Yelan:
Tôi đã thấy thứ tương tự trong bí cảnh, tiếc là vừa tới gần đã biến mất tăm.
Nhà Lữ Hành:
Là ảo ảnh ư?
Yelan:
Chắc là vậy. Nhưng ở đây thật giả khó phân, tôi cũng không dám chắc.
Yelan:
Nhưng mà... Ở đây chỉ có tôi biết những thứ kia trông thế nào, quả nhiên không gian này đang đọc suy nghĩ của chúng ta.
Yanfei:
Cánh cửa lúc trước cũng thế. Tôi cảm thấy nó đang thử thăm dò chúng ta, cứ như một vật thể sống vậy.
Yelan:
Thông qua đọc suy nghĩ trong lòng chúng ta, dựa vào sở thích để biến suy nghĩ thành hiệu quả thật sự... tất cả đều là vì để chúng ta thư giản hoặc mệt mỏi.
Yelan:
Nếu là vậy, mục đích cuối cùng của nó còn có thể là gì nữa. Chẳng phải là để nhốt chúng ta ở đây tới chết sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Yanfei:
...Đó là trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không thể bỏ cuộc.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Yelan:
Tôi biết rõ Vực Đá Sâu có nhiều bí mật, nhưng ngay cả Thất Tinh cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này bao giờ.
Yanfei:
Yelan, lúc chúng ta gặp nhau ở bên ngoài, cô có nói là "có chuyện phải làm". Đó là chuyện gì thế?
Yelan:
...
Yelan:
Tôi đang tìm chân tướng về chuyện ma thú Khaenri'ah xâm lược năm đó.
Nhà Lữ Hành:
(...Khaenri'ah?!)
Yelan:
Mỗi một câu tiếp theo, mọi người chỉ có thể chôn giấu trong lòng, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai nghe. Bằng không...
Yanfei:
Ừm, tôi hiểu ý của cô mà.
Yelan:
500 năm trước, làn sóng ma thú Khaenri'ah tấn công vào 7 quốc gia của đại lục Teyvat, Liyue đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Yelan:
Dưới sự chỉ huy của Đế Quân, Thiên Nham Quân đã lập trận tử chiến, chống chọi ở gần Vực Đá Sâu. Nhưng ma thú vô cùng hung tàn, tình hình chiến trận thảm khốc chưa từng có.
Yelan:
Vào thời khắc quan trọng, không biết là ai đã dẫn dụ ma thú rời đi. Tình hình nguy cấp đó lại được làm dịu.
Yelan:
Người Liyue cuối cùng cũng giành được chiến thắng, nhưng đã có vô số người không thể quay lại được nữa.
Yelan:
Gia tộc tôi có hai vị tổ tiên tham gia trận chiến đó, nhưng một người trở về thì điên điên khùng khùng... Mọi thứ đều rất kỳ lạ.
Yelan:
Thất Tinh thế hệ này cũng không biết nhiều về chuyện đó. Người trở về từ Vực Đá Sâu năm đó vốn cũng không nhiều, muốn tìm hiểu chân tướng thì chỉ có thể chờ mà thôi.
Yelan:
Ngày phong ấn bên ngoài Vực Đá Sâu bị mở ra, tôi đã cố ý xin chuyển tới đây vì muốn điều tra rõ ràng chân tướng năm đó.
Yelan:
Nhưng vị trí hiện tại và chuyện chúng ta sắp gặp phải... còn đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.
Yanfei:
...
Yelan:
...Không thể bỏ cuộc được. Bây giờ thì sống sót để rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhà Lữ Hành:
(Vực Đá Sâu, Khaenri'ah... 500 năm trước đã xảy ra chuyện gì?)
Nhà Lữ Hành:
(Vừa rồi Xiao đã gặp phải chuyện gì ở đó? Xiao chiến đấu với ai chứ?)
Nhà Lữ Hành:
(Chúng ta... liệu có thể bình an thoát khỏi đây không?)
Sau khi hội hợp với Xiao, mọi người bắt đầu lo lắng và bàn luận về những chuyện kỳ lạ...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Ui...
Paimon:
A... Nơi này là...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vẫn đang ở dưới lòng đất.
Nhà Lữ Hành:
Paimon đã khỏe hơn chưa?
Paimon:
Ừm, đỡ hơn rồi! Chắc là chưa từng thấy qua nơi nào như vậy nên hơi sợ...
Paimon:
Không ngờ người dẫn đường giỏi nhất Teyvat như tôi lại có lúc phải chật vật như thế... Hì hì...
Paimon:
Hì hì... Ừm.
Paimon:
Đúng rồi, vừa rồi tôi có ngủ một giấc, nhưng hình như trong mơ cứ nghe thấy tiếng bò kêu suốt...
Ushi:
Moo!
Paimon:
Chính là tiếng này!
Paimon:
Là Ushi đã chăm sóc tôi ư?
Ushi:
Moo moo.
Xiao:
...
Yanfei:
Nhà Lữ Hành, hình như Hàng Ma Đại Thánh đã tỉnh lại rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xiao thấy thế nào?
Xiao:
...Không sao, đừng lo lắng.
Xiao:
Nghiệp chướng trên người Dạ Xoa không tốt cho người bình thường, mọi người đừng nên đứng gần quá.
Yanfei:
Tôi có huyết thống tiên nhân, nên đừng có xem thường tôi nhé.
Xiao:
...Khó nói lắm.
Paimon:
Lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì à? Sao Xiao lại tới được chỗ chúng ta thế này.
Xiao:
Do được hướng dẫn, nên nghĩ cách tới đây.
Nhà Lữ Hành:
Nhờ Yanfei thông minh đấy.
Yanfei:
Hàng Ma Đại Thánh, có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện mà anh gặp phải không?
Xiao:
Không cần trịnh trọng như thế đâu, gọi tôi là Xiao được rồi.
Yanfei:
Ừm, được thôi.
Xiao:
...
Xiao:
Chỉ là mấy chuyện tranh đấu nhàm chán mà thôi.
Xiao:
Tôi tới đây để tìm một người, nhưng không ngờ... Người kia lại khác hẳn những gì tôi nghĩ.
Yanfei:
Bình Lão Lão nói anh thường ngày đều ở Nhà Trọ Vọng Thư để bảo vệ con đường chính của Địch Hoa Châu. Không ngờ lại có người khiến anh phải tự mình đi tìm... chẳng lẽ đó là tiên nhân sao?
Xiao:
...
Xiao:
Tôi đang tìm một Dạ Xoa tên Phù Xá.
Nhà Lữ Hành:
(Hình như từng nghe qua cái tên này rồi...)
Yanfei:
Phù Xá... Phù Xá cũng là ngũ đại Dạ Xoa giống anh sao?
Yanfei:
Nhưng trừ anh ra thì không phải bốn vị Dạ Xoa còn lại đã không còn trên đời nữa hay sao?
Xiao:
Có thể nói là vậy. Nhưng trong số đó, chỉ có thi thể của Phù Xá là mãi vẫn chưa tìm được.
Xiao:
Dạ Xoa quanh năm xử lý hài cốt ma thần, trên người chứa đầy nghiệp chướng, dần dà khó tránh khỏi phát điên... Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Phù Xá chính là ngày anh ấy nổi điên.
Xiao:
Anh ấy rời đi. Không ai biết anh ấy đi đâu, tôi cũng không nghe thấy tin tức gì của anh ấy nữa.
Xiao:
Nhưng Phù Xá là anh cả trong năm người bọn tôi. Anh ấy từng nói, Dạ Xoa hay chinh chiến, dù sống hay chết cũng phải quan tâm, biết rõ tung tích của nhau.
Yanfei:
Chẳng lẽ anh ta phát điên đến mức quên mất lời hứa rồi sao...
Xiao:
Cũng có thể, nhưng anh ta là anh ta, tôi là tôi.
Xiao:
Tôi là người sống sót, nên tôi có nghĩa vụ phải tìm ra những người còn lại.
Paimon:
Nhưng sao lại tới Vực Đá Sâu? Chẳng lẽ ở đây có tin tức của Phù Xá sao.
Xiao:
500 năm trước, ma thú từ Khaenri'ah xâm nhập vào Vực Đá Sâu, mọi người có biết chuyện này không?
Nhà Lữ Hành:
Có nghe qua.
Xiao:
Trận chiến ấy đã kéo dài rất lâu. Người ta đồn rằng, họ nhìn thấy một vị Dạ Xoa kiêu dũng thiện chiến trong trận chiến đó.
Xiao:
Thế nhưng không ai biết Dạ Xoa đó tên gì.
Yanfei:
Dạ Xoa không chỉ có mỗi năm người, nên người đó cũng chưa chắc là Phù Xá.
Paimon:
Hóa ra là vậy à... nhưng Xiao lại nghĩ vị Dạ Xoa đó chính là Phù Xá, cho nên mới tới đây điều tra đúng không?
Xiao:
Đây không phải kết luận, mà là vì ngoài nơi này ra, tôi không còn manh mối nào khác.
Xiao:
Nhưng Phù Xá có sự kiêu ngạo của riêng anh ấy. Nếu anh ấy tham gia chiến đấu, chắc chắn sẽ báo tên mình ra. Nên tôi cứ nghĩ, Dạ Xoa vô danh... không hẳn là anh ấy.
Nhà Lữ Hành:
...Không lẽ Xiao đã tìm được Phù Xá rồi sao?
Xiao:
...
Yanfei:
Đợi đã, người chiến đấu với anh chẳng lẽ là Phù Xá sao? Anh ta đã làm anh bị thương ư?
Xiao:
...Đúng vậy.
Paimon:
Sao lại...
Yanfei:
Ma thú Khaenri'ah xâm lược, ác chiến tại Vực Đá Sâu, còn có cả tổ tiên của Yelan nữa... Tôi cảm thấy, tất cả những điều này đều được vận mệnh sắp đặt có liên hệ với nhau.
Yanfei:
Cuộc đời có vô số điều trùng hợp, cũng không thể trùng hợp như thế được. Những việc này và món pháp bảo La Bàn Huyền Ảo được nhắc đến trong di chúc kia, không lẽ có mối liên hệ gì sao?
Xiao:
Di chúc?
Yanfei:
À đúng rồi, tôi đến đây vì một bản di chúc.
Yanfei:
Chắc là anh chưa gặp qua những việc này bao giờ đúng không? Thật ra người và tiên thường hay viết những tâm tư và nguyện vọng của mình vào trong di chúc, rồi giao cho người khác làm.
Xiao:
Cái này... làm lúc nào cũng được sao?
Paimon:
Ê ê, vẻ mặt của Xiao như kiểu muốn lập di chúc ngay bây giờ luôn ấy!
Xiao:
...
Xiao:
Hôm đó mọi người nhìn thấy ảo ảnh của tôi không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Không gian này lợi dụng tâm lý muốn đi tìm đồng đội của mọi người để tạo ra cái bẫy ép mọi người vào đó.
Xiao:
Nhưng âm mưu đơn thuần thường dễ lộ ra sơ hở. Chân tướng cộng thêm lời nói dối mới là điều đáng sợ nhất. Cái mà nó cho mọi người nghe, đều là những lời tôi đã từng nói.
Xiao:
Nó cho mọi người nghe thấy được giọng thật để gây hoang mang. Thông tin chỉ truyền đi một hướng để làm mồi nhử.
Xiao:
Nếu hai bên không dựa vào vết nứt không gian để liên lạc thì có lẽ đã có người bị bỏ lại phía sau rồi. So với việc chém giết thì không gian này nhằm vào việc tiêu hao linh hồn nhiều hơn.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ...
Xiao:
Đối thủ rất thông minh, chúng ta không nên ở lại đây lâu.
Xiao:
Các vị, dù việc cần làm đã xong hay chưa thì tôi cũng phải nghĩ cách đưa mọi người ra ngoài.
Yelan:
...
Xiao:
Tôi ở đây là để cảnh báo mọi người, nơi này cực kì nguy hiểm. Nếu ở đây lâu... có lẽ sẽ bị không gian này nuốt chửng.
Paimon:
Nhưng sao Xiao biết được...
Nhà Lữ Hành:
Bị không gian nuốt chửng sẽ biến thành cái gì nhỉ?
Xiao:
Có lẽ... sẽ biến thành cái bóng, lơ lửng trên mặt đất giống linh hồn.
Yelan:
Xem ra anh cũng đã thấy mấy thứ kia...
Yanfei:
Yelan, cô đã quay lại rồi sao.
Yelan:
Về được một lúc rồi, đang nghe mọi người nói chuyện.
Yelan:
Tôi cũng thấy hiện tượng kỳ lạ: Thứ không nên xuất hiện ở chỗ này, bóng người kì quái thoáng qua... Theo tôi nghĩ, những thứ đó đều không phải là thật.
Yanfei:
Là ảo ảnh ư...
Xiao:
Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế.
Xiao:
Nhưng... tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, những ảo ảnh này sẽ biến thành thực thể để tấn công mọi người.
Yelan:
Nói như vậy, chẳng lẽ anh biết cách để thoát ra ngoài sao?
Xiao:
Không thể nói là biết... chỉ là suy đoán thôi.
Xiao:
Như Yanfei đã nói, không gian ở đây rất hỗn loạn, nhưng lại có vết nứt. Tôi đã thử tấn công điểm giao nhau giữa hai không gian và thành công tạo ra vết nứt để tới đây.
Xiao:
Cho nên... Nếu tôi dốc hết sức, có lẽ sẽ mở ra được một lối đi trong không gian hỗn loạn này.
Yelan:
Vậy sao... những đòn tấn công mạnh mẽ có thể ảnh hưởng tới không gian sao, tôi cũng có nghĩ tới khả năng này.
Yanfei:
Anh nói dốc hết sức là có ý gì?
Xiao:
...Chính là dốc hết khả năng của tôi.
Paimon:
Đợi đã, đưa chúng tôi ra ngoài ý là... Xiao phải ở lại đây ư?
Yelan:
Lẽ nào...
Xiao:
...
Xiao:
Tôi đã thấy Phù Xá ở bên dưới. Nên càng hiểu rõ sự đáng sợ ở nơi này hơn.
Xiao:
Đòn tấn công mãnh liệt cũng chỉ có thể xé ra một vết nứt nhỏ, nếu muốn đưa mọi người ra ngoài, e là phải liên tục dồn năng lượng vào để duy trì không để lối đi biến mất.
Xiao:
...Tôi biết phải liều mạng thế nào, nên tôi sẽ làm được chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Nếu dùng sức như vậy, chẳng phải Xiao sẽ...!
Yanfei:
Không được... không được, dù những gì anh nói là thật đi nữa thì tôi cũng không đồng ý.
Paimon:
Tôi cũng phản đối! Bỏ lại một người để thoát ra như vậy không tốt chút nào!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây.
Xiao:
Có kế hoạch khả thi thì mới luận đến tốt xấu. Với tình hình hiện tại, chắc hẳn mọi người cũng không có cách nào khác tốt hơn, bằng không cũng chẳng bị nhốt ở đây tới bây giờ.
Yanfei:
Nhưng chẳng lẽ cách của anh chắc chắn sẽ thành công ư?
Xiao:
Không chắc.
Paimon:
Xiao bị sao thế? Liều mạng vì chuyện không chắc chắn như thế chẳng đáng chút nào!
Yanfei:
Nói tóm lại, tôi không đồng ý với kế hoạch này.
Xiao:
Nếu như tôi nói đây là "di chúc" thì sao?
Yanfei:
Anh...
Yelan:
Đây là chiến lược của anh sao?
Yelan:
Cho tôi nói thẳng, thứ mà anh đưa ra chỉ là một phương án không đảm bảo xác suất thành công và tính an toàn.
Yelan:
Huống hồ như anh đã nói, Dạ Xoa khá nguy hiểm với con người. Anh nói ra kế hoạch vớ vẩn thế này, chúng tôi nhất định phải chấp nhận sao?
Xiao:
Chiến trường nguy hiểm xưa nay đã như thế. Nếu có cơ hội sẽ khó tránh khỏi việc liều mạng để thử. Nếu như sợ trả giá và thất bại thì sẽ không thể có phần thắng.
Yelan:
Những trận chiến nguy hiểm như vậy tôi cũng từng trải qua. Cách cực đoan thế này, không tới bước đường cùng thì tuyệt đối không nên nói ra.
Xiao:
...
Yelan:
Anh muốn mọi người hiểu và chấp nhận những điều mình vừa nói. Nhưng trong tình huống phải hy sinh bản thân mà chưa chắc đã có tác dụng, nói vậy thì chỉ khiến mọi người thêm nhụt chí mà thôi.
Yelan:
Huống hồ nếu như anh thật sự từ chối mọi thứ thì cũng sẽ không đi hỏi ý kiến của người khác. Anh vốn không lạnh lùng vô tình như mình nghĩ đâu.
Yelan:
Hơn nữa, nếu phải mất đi ai đó mới có thể thoát được thì chúng tôi cũng không thể gọi đó là thành công được.
Yanfei:
Yelan... đừng nói vậy.
Yelan:
...
Yelan:
Tóm lại, bây giờ vẫn chưa tới mức phải liều mạng. Nói không chừng lại có lối ra nào đó mà chúng ta chưa tìm ra thì sao.
Xiao:
Nếu không có, hoặc là cuối cùng vẫn không tìm được, chúng ta lại mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả sức để liều mạng hy sinh cũng không còn... Cô sẽ làm thế nào?
Yelan:
Hiện tại xác suất thành công của việc hy sinh bản thân anh và tìm kiếm lối ra bí ẩn đó không khác gì nhau. Hai cách đều tương đương, nên không thể manh động được.
Arataki Itto:
Dốc toàn lực tấn công để mở không gian sao? Haha, bổn đại gia nghe thấy rồi nhé.
Arataki Itto:
Gì mà ở ở đi đi chứ, ta không thích nghe! Nói nhiều như thế chẳng phải là muốn... cái này sao!
Arataki Itto:
Tới đây, để bổn đại gia xem xem là thứ gì có thể nhốt người ta ở đây tới chết!
Yelan:
Đợi đã...
Để ngăn cản Yelan và Xiao cãi nhau, để tìm ra con đường sống, Arataki Itto sử dụng toàn lực để phá tường. Đằng sau bức tường đó là một con đường mới...
Nói chuyện với Kuki Shinobu
Kuki Shinobu:
...Haiz, lúc nào cũng vậy.
Yanfei:
Shinobu...?
Paimon:
Itto, Itto làm sao vậy? Ngất xỉu rồi à?
Ushi:
Moo...!
Kuki Shinobu:
Một đấm ban nãy của đại ca đã tiêu tốn hết sức mạnh của anh ấy. Có lẽ vì vậy... nên mới mở ra được con đường kia.
Yelan:
...Để tôi xem có cách nào ổn định được lối đi kia không.
Yanfei:
Anh ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện nên mới làm như thế sao.
Kuki Shinobu:
Đại ca ấy mà, trước giờ không thích bạn bè cãi nhau.
Kuki Shinobu:
Trong bang Arataki trước đây, nếu mọi người cãi nhau, anh ấy sẽ làm ra việc gì đó kinh thiên động địa để trấn tĩnh mọi người.
Kuki Shinobu:
Hôm nay đại ca cũng làm như vậy. Quen biết mọi người chưa bao lâu, nhưng anh ấy đã thực sự coi mọi người như đồng đội của mình rồi.
Ushi:
Moo.
Kuki Shinobu:
Hơn nữa, đại ca ghét việc người khác phải hy sinh, nhưng bản thân lại vô thức làm chuyện đó... Cơ mà anh ấy hơi khác mọi người một chút.
Kuki Shinobu:
Những việc anh ấy làm không phải vì muốn buông thả bản thân, mà vì tin rằng chính mình sẽ vượt qua được tất cả khó khăn đó.
Paimon:
Tự tin hơi lố rồi... Mà nói vậy thì cũng có khác gì Xiao đâu? Anh ta đúng là đồ ngốc mà!
Nhà Lữ Hành:
Cô không ngăn anh ấy lại sao?
Kuki Shinobu:
Đại ca không phải kiểu người sẽ nghe người khác khuyên. Hơn nữa, anh ấy toàn làm trước rồi mới suy nghĩ. Ban nãy chắc anh ấy cũng nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề.
Kuki Shinobu:
Không chỉ anh ấy, những người khác trong bang Arataki ít nhiều gì cũng có thói quen đó. Cũng vì vậy nên mới có tôi đi theo để giải quyết bãi chiến trường cho họ.
Kuki Shinobu:
Dù sao thì cũng không ngăn cản được, chẳng thà cứ để anh ấy làm. Giác quan thứ sáu của mấy tên ngốc nhạy lắm, một đấm kia xem chừng cũng có thu hoạch mà.
Paimon:
Ôi... Itto... Anh không sao chứ...
Xiao:
...Xin lỗi.
Kuki Shinobu:
Không sao, đừng nói xin lỗi. Những lời anh nói với tiểu thư Yelan đúng lắm.
Kuki Shinobu:
Nhưng nếu đây là vấn đề của bang Arataki và nếu anh cũng là một thành viên của chúng tôi, vậy thì tôi sẽ đứng về phía tiểu thư Yelan.
Kuki Shinobu:
Đại ca làm việc đó chắc chắn không phải là muốn hy sinh. Anh ấy tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được biện pháp từ con đường mà anh ấy mở, cũng tin rằng chúng ta sẽ đưa được anh ấy cùng nhau rời đi.
Kuki Shinobu:
Ai cũng quan trọng cả, chúng ta nên giúp đỡ nhau ra khỏi đây. Chúng ta đều rất quan trọng đối với một ai đó... không, rất quan trọng đối với rất nhiều người.
Paimon:
Shinobu...
Kuki Shinobu:
Các vị, chúng ta hãy tìm đường thoát ra ngoài đi. Vẫn còn cơ hội... nhất định sẽ ra ngoài được mà.
Kuki Shinobu:
Đại ca cứ để tôi lo cho.
Xiao:
...
Yelan:
Các vị, thoạt nhìn thì đây không phải là đường đi ra ngoài, mà là đường đi sâu vào bên trong hơn...
Paimon:
Sao lại như vậy chứ... vậy việc mà Itto làm, không phải sẽ...
Yelan:
Không, vẫn có thể điều tra được. Để tôi vào xem trước đã.
Yanfei:
...Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Vậy là sao?
Yanfei:
Có còn nhớ không? Bây giờ thứ mà tôi cần tìm vẫn chưa xuất hiện, món pháp bảo kia ấy.
Yanfei:
Nếu bí cảnh này biến thứ chúng ta muốn tìm hoặc tưởng tượng ra thành đồ thật... Vậy thì chúng ta có thể mượn khả năng này để tìm thứ đó.
Paimon:
Hóa ra là vậy! Bảo sao cô ấy cứ bảo chúng ta cố gắng thêm một chút... Nếu là pháp bảo thì chắc hẳn sẽ lợi hại lắm!
Yanfei:
À, không thể nói chắc chắn như thế được, nhưng có thể thử.
Xiao:
Tôi sẽ nghĩ cách.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã...
Yanfei:
Để họ đi đi, Traveler. Nhưng nếu bạn cũng muốn vào trong bí cảnh đó thì chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn.
Yanfei:
Tôi không giỏi đánh nhau, hì hì. Hai ta đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.
Yanfei:
À đúng rồi, ừm... mối quan hệ của bạn với Xiao khá tốt đúng không? Ban nãy Yelan hơi nặng lời, tôi xin lỗi thay cô ấy nhé.
Yanfei:
Nhưng với tình huống ban nãy, nếu như không nặng lời thì chỉ sợ Xiao không chịu nghe. Hơn nữa Yelan cô ấy... để tâm đến chuyện này, nên chắc chắn sẽ dốc hết sức ngăn cản.
Yanfei:
Theo tôi được biết thì trước đây cô ấy từng mất đi chiến hữu khi làm việc. Cô ấy được người ta cứu nên mới sống sót, có lẽ vì vậy nên cô ấy cực kì không muốn đối mặt với sự hi sinh của người khác.
Yanfei:
Sinh mạng được người khác cứu, sao có thể sống mà không chút gánh nặng được chứ? Nhận ơn huệ của người ta không phải là chuyện đơn giản.
Yanfei:
...Nếu tôi là cô ấy, chưa chắc tôi sẽ làm tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
...
Yanfei:
À đúng rồi! Chờ tôi một chút nhé.
Yanfei:
...Hya!
Yanfei:
Ừm, như vậy là an toàn rồi. Bây giờ Itto không thể chiến đấu, tôi sẽ để lại pháp thuật để bảo vệ mọi người.
Kuki Shinobu:
Cảm ơn sư tỷ, cô cũng phải cẩn thận nhé.
Yanfei:
Ừm, Shinobu cũng phải cẩn thận đó.
Yanfei:
Được rồi Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi.
Nói chuyện với Yanfei
Yanfei:
Đây là...
Yanfei:
Cái vòng tròn lớn ở phía xa kia... Đợi đã, chẳng lẽ đây là La Bàn Huyền Ảo sao?
Paimon:
Này! Hình dung như thế không đủ lớn, cái này lớn hơn nhiều!
Yanfei:
Haiz, xem ra suy đoán của chúng ta đúng rồi. Giác quan thứ sáu của luật sư nói cho tôi biết, rất có thể đây chính là pháp bảo mà tôi đang tìm kiếm, nó thật sự xuất hiện rồi...
Yanfei:
Nhưng mà, nếu đây là La Bàn Huyền Ảo... thì lại lớn quá...! Mang về thế nào được đây!
Yanfei:
...Ừm, không đúng, không thể nhụt chí. Traveler, chúng ta thăm dò xung quanh trước đã.
Yanfei:
Này! Đó là... Đạo Bảo Đoàn đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Sao ở đây lại có Đạo Bảo Đoàn được?
Yanfei:
Cảm thấy hơi quen quen... À đúng rồi, đó không phải là đám du côn mà tôi gặp phải mấy hôm trước sao.
Nói chuyện với Yanfei
Yanfei:
Phù, dễ dàng xử lý y như lần trước.
Yanfei:
Thật ra trước đó tôi có hỗ trợ giải quyết một vụ án thương nghiệp, người phạm tội vì trả thù tôi mà thuê Đạo Bảo Đoàn tấn công.
Nhà Lữ Hành:
Làm luật sư cũng khó khăn nhỉ...
Yanfei:
Chuyện thường thôi, may mà tôi chăm chỉ luyện công, có võ nghệ trên người nên mới dễ dàng giải quyết bọn họ.
Yanfei:
Nhưng đám người này xuất hiện ở đây y hệt lần trước... chẳng lẽ không gian này đang tái hiện lại một vài đoạn ký ức của tôi sao?
Yanfei:
E rằng đây cũng là một trong những thủ đoạn để bào mòn chúng ta.
Nói chuyện với Yelan
Yanfei:
Vốn tưởng sẽ gặp được mọi người ở đây chứ, nhưng rốt cuộc lại không thấy bọn họ...
Nhà Lữ Hành:
Yanfei, hình như có tiếng động gì đó.
Yanfei:
Fatui? Chẳng lẽ cũng là ký ức của ai đó sao?
Fatui đã xuất hiện...
Yanfei:
Ấy ấy, chú ý an toàn!
Yelan:
Hừ, quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ.
Yanfei:
Yelan, hóa ra cô đang ở đây!
Yelan:
Mặc kệ chúng tới bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ giải quyết hết.
Yanfei:
Lúc mọi người ở cạnh nhau thì đừng nói những lời này chứ.
Đánh bại kẻ địch
Âm Thanh Lạ:
...Đừng bỏ cuộc... Đi ra... sao?
Âm Thanh Lạ:
...Tôi... ghi chép... Huyền Ảo...
Âm Thanh Lạ:
...Nhớ... nhà...
Nói chuyện với Yelan
Yelan:
Chút tài mọn mà cũng dám theo dõi tôi.
Yanfei:
Thân thủ của cô vẫn tốt thật.
Nhà Lữ Hành:
Mấy tiếng động vừa rồi...
Yelan:
Còn nhớ chứ? Tôi đã gặp một số ảo ảnh ở chỗ khác.
Yelan:
Lúc đó tôi đã nghe thấy mấy lời này. Hình như đoạn ký ức đó đã bị không gian này tái hiện lại...
Yelan:
...Cũng tốt, vậy thì mọi người sẽ biết được tình hình lúc đó.
Yanfei:
Người kia nhắc tới "Huyền Ảo"... không phải là La Bàn Huyền Ảo đấy chứ?
Yelan:
Yanfei, có thấy thứ dưới đất kia không?
Yanfei:
Ừm, chúng tôi điều chỉnh cái này xong mới có thể gặp lại cô đó. Tôi nghĩ nó là bản thu nhỏ của La Bàn Huyền Ảo cỡ lớn kia... Liên kết chặt chẽ với cả không gian này.
Yelan:
Ừm, thứ này trông quen quen, để tôi nghĩ lại xem...
Nói chuyện với Xiao
Yelan:
...Không gian mới.
Yanfei:
Nếu không gian tuân theo một quy luật, vậy thì chắc chắn ở đây cũng sẽ có La Bàn Huyền Ảo nhỏ.
Xiao:
...Phù Xá, không ngờ một người như anh lại trở thành vong linh dưới lòng đất.
Nhà Lữ Hành:
Xiao!
Yelan:
Không có kẻ địch? Không đúng...
Yanfei:
Kẻ địch... kẻ địch tàng hình sao? Không được, phải mau đi giúp...
Xiao:
Đừng qua đây!
Xiao:
Đây là trận chiến của một mình tôi... đừng tới gần.
Đánh bại kẻ địch
???:
Ma thú ô uế, đã bao nhiêu người chết vì các ngươi...
???:
Ta dụ các ngươi đến không gian dưới lòng đất, chính là để tìm ra điểm yếu của các ngươi.
Xiao:
Ẩn thân và tấn công từ trong bóng tối là một dạng chiến thuật của Phù Xá.
???:
Hãy cùng ta chết ở đây đi!
Xiao:
A...!
Xiao:
...Haha... Anh dũng như anh, làm sao chết ở đây...
Paimon:
Không được, nếu cứ như vậy sẽ rất bất lợi cho Xiao...
Xiao:
Không sao... Tôi biết kết quả.
???:
...Phù... phù...
Yanfei:
Phù Xá đã có vẻ mệt mỏi?
Xiao:
Đằng Xà Thái Nguyên Soái Phù Xá... sức mạnh của anh không phải là vô tận đâu.
Xiao:
Nhưng ảo ảnh của anh, không bằng anh. Anh vào thời huy hoàng nhất không chỉ như vậy thôi đâu.
Xiao:
Đế quân nếu như nhìn thấy đệ nhất Dạ Xoa của mình biến thành thế này... sẽ có cảm tưởng thế nào.
???:
...Đi đi! Tôi sẽ chặn đường không cho ma thú trở về mặt đất.
???:
Nhớ lấy, tất cả mọi người tử thủ trên chiến tuyến 200 dặm bên ngoài Vực Đá Sâu!
Nói chuyện với Xiao
Xiao:
Ưm... Khụ!
Xiao:
Đủ rồi... biến mất đi, ảo ảnh hư vô!
???:
Argh!
Paimon:
Xiao thế nào rồi!
Nhà Lữ Hành:
Vết thương chưa lành mà đã chiến đấu rồi...
Xiao:
Nên là như thế, đừng để tâm đến tôi.
Yelan:
Đối thủ vừa rồi nữa, đó chính là Đằng Xà Thái Nguyên Soái Phù Xá sao?
Xiao:
Chính là anh ta.
Xiao:
Đừng trách tôi hay làm theo ý mình. Phù Xá đã mất tích mấy trăm năm nay, cảnh tượng khi nãy, nói không chừng chính là cơ hội cuối cùng để được nhìn thấy anh ta.
Paimon:
Anh ta vừa hô lên tử thủ chiến tuyến gì đó...
Xiao:
Anh ta đã chiến đấu ở đây. Dạ Xoa vô danh trong truyền thuyết... chính là anh ta.
Paimon:
Chẳng phải Xiao đã nói là anh ta nhất định sẽ hô rõ tên họ sao? Tại sao không để lại tên thế... anh ta bị sao vậy?
Xiao:
...
Xiao:
Tôi không biết. Có lẽ là vì, anh ta cũng quên mất bản thân mình là ai rồi.
Yanfei:
Do nghiệp chướng gây ra sao?
Xiao:
Tâm trí của Phù Xá trước khi mất tích đã không ổn định. Không ai có thể đảm bảo rằng trí nhớ của anh ta còn nguyên vẹn cả.
Yelan:
Nếu đã điên rồi thì sao lại có thể tham gia vào cuộc chiến xảy ra ở Vực Đá Sâu chứ?
Nhà Lữ Hành:
...
Xiao:
Dạ Xoa trước giờ không phải là một chủng tộc có thể sống ở thời bình, có lẽ là do đã bị thu hút bởi mùi chém giết đánh nhau chăng.
Xiao:
Chúng tôi thông thạo giết chóc... có lẽ, cũng chỉ biết giết chóc mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Xiao:
Trải qua trận chiến này, tôi đã xác minh được suy nghĩ của mình. Theo như suy đoán trước đó, không gian này sẽ phản chiếu một phần thông tin trong lòng người.
Xiao:
Nói cách khác, cho dù đã phát điên, Phù Xá cũng từng tới đây. Ảo ảnh khi nãy, chính là ấn ký mà anh ta để lại.
Xiao:
Không gian này đã khôi phục lại tư thế chiến đấu của anh ta. Lối đánh tự hủy thế này... Anh ta không thể nào còn sống được.
Nhà Lữ Hành:
Anh ta đã chiến đấu với ma thú...
Yelan:
Ban nãy ảo ảnh của Phù Xá có nói, anh ta đã phát hiện ra điểm yếu của ma thú, nhốt chúng vào không gian dưới lòng đất.
Yelan:
Rốt cuộc không gian này là gì mà lại có thể kiềm chế được ma thú của Khaenri'ah nhỉ.
Yanfei:
Hình như không phải là ảo giác đúng không... cơ thể càng lúc càng mệt rồi.
Yelan:
Không gian đang quấy nhiễu chúng ta.
Xiao:
Phù Xá lẽ ra phải ở dưới lòng đất. Nhưng dưới lòng đất chỉ có ảo ảnh, không có bản thân anh ta.
Xiao:
Nếu không rời khỏi đây, có lẽ chúng ta cũng sẽ có kết cục như thế đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi.
Xiao:
Đến lúc tiến lên rồi.
Xiao:
Trận chiến này đánh hay lắm. Tạm biệt, Phù Xá.
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Hình như ở đây có vài thông tin, có muốn xem thử không?
Yanfei:
Xem thử nào.
Trong thư, mọi người phán đoán được từng có Thiên Nham Quân đến đây, nhưng họ cũng như các bạn, bị nhốt lại ở đây. Dù cho có nhớ nhà đến đâu, họ cũng đã không thể quay trở lại mặt đất.
Yelan:
...
Yelan:
Xem ra, người viết những lá thư này chính là các tướng sĩ Thiên Nham Quân ở lại trong không gian này.
Paimon:
Người tên "Boyang" trong lá thư này là ai nhỉ?
Yelan:
Boyang... là một trong các tổ tiên của tôi, người năm đó đã không thể trở về.
Yanfei:
Nói cách khác, Boyang đã cùng chiến đấu với Phù Xá sao?
Yelan:
Hẳn là vậy.
Xiao:
Có lẽ những Thiên Nham Quân này cũng là chiến hữu của họ.
Yelan:
...Hầu hết những người không thể tìm thấy hồi đó, đều đã ở đây cả.
Xiao:
Đúng vậy.
Paimon:
Ôi... Đáng sợ quá, đã xảy ra chuyện gì vậy...
Yelan:
Đi thôi. Đừng dừng lại ở đây.
Yelan:
Tôi có linh cảm... Manh mối đều đã xâu chuỗi lại với nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết sự thật thôi.
Yelan:
Nhưng không biết không gian này sẽ dùng hình thức nào để đưa ra câu trả lời.
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Ở, ở đây không có gì hết!
Yanfei:
Đúng là một không gian kỳ lạ.
Yelan:
Có mùi của Vực Sâu.
Yelan:
Nhưng... không có kẻ địch?
Xiao:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ là ký ức của tôi.
Paimon:
Ký ức của bạn sao? Là ký ức gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Những thứ hư vô này, là sức mạnh Vực Sâu.
Paimon:
Vực Sâu? Ồ, không gian... không gian đã đọc ký ức của bạn rồi tạo ra nơi này sao?
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Ơ? Thứ phát sáng trên mặt đất... tròn tròn?
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...)
Yanfei:
...La Bàn Huyền Ảo?
Yelan:
Trong những không gian vừa nãy, một phần của La Bàn Huyền Ảo được giấu dưới mặt đất. Bây giờ nó lại nằm trên mặt đất... Hình như ai đó đã làm rơi nó ở đây.
Paimon:
Traveler, ban nãy chỉ là ảo ảnh tưởng tượng ra mà thôi đúng không...
Paimon:
Ảo ảnh ban nãy, là do bạn quá nhớ cô ấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không có ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Ít ra thì chúng ta đã tìm thấy thứ này.
Paimon:
Mmm...
Yelan:
Yanfei, cô có chắc đây chính là pháp bảo La Bàn Huyền Ảo mà cô đã nói không?
Yanfei:
Chắc là nó rồi. Trong di chúc không có hình ảnh, nhưng dựa vào phần văn tự miêu tả thì đúng là nó.
Yanfei:
Cô có phát hiện gì sao?
Yelan:
La Bàn Huyền Ảo này, dù là kết cấu hay bố cục, đều rất giống với những pháp khí mà gia tộc tôi sử dụng. Chỉ cần giống như thế này...
Yelan:
...Ừm, La Bàn Huyền Ảo từng bị người khác thao túng, có thể nó ẩn giấu một loại thông tin nào đó.
Yelan:
Đi ra ngoài trước đi, đến chỗ an toàn hơn đã.
Thoát khỏi không gian hiện tại
Xiao:
...Phù Xá vốn là người đứng đầu trong năm Dạ Xoa dưới trướng của Nham Vương Đế Quân, sở hữu sức mạnh sấm sét.
Xiao:
Anh ta khác hẳn tôi, vừa là chiến binh, vừa là mãnh tướng.
Xiao:
...
Yanfei:
Đã tìm thấy La Bàn Huyền Ảo, vậy là công việc của tôi xem như đã hoàn thành rồi.
Yanfei:
Chẳng qua, nếu Phù Xá mà chúng ta nhìn thấy là ảo ảnh, vậy thứ tìm được trong không gian này... thật sự có thể mang ra ngoài sao? Ôi...
Yelan:
Trong âm dương, giữa năm hướng. Phong thủy hỏa lôi, một vòng tuần hoàn. Nắm giữ bảy vì sao trên mặt đất, ba cánh cổng mở ra, thông kinh độ vĩ độ...
Tất cả mọi người tề tâm hiệp lực, cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, thấy lại mặt trời...
Nói chuyện với Yelan
Yelan:
Thì ra là thế... Không ngờ lại xảy ra chuyện này...
Paimon:
Ồ, xem ra có phát hiện mới rồi.
Yelan:
Thông tin bên trong là do một thuật sĩ tên Boyang để lại. Ông ấy... chính là vị tổ tiên đã mất tích mà tôi muốn điều tra.
Paimon:
Nhiều như vậy... đều là thông tin do tổ tiên cô để lại sao?
Yelan:
Mấy trăm năm trước, cao nhân đã giao La Bàn Huyền Ảo cho tổ tiên tôi. Hai anh em họ đã cầm theo món pháp bảo này tới Vực Đá Sâu, tham gia trận chiến đẩy lùi ma thú Khaenri'ah.
Yelan:
Lúc đi là hai người, nhưng khi về chỉ còn lại một người, hơn nữa lại còn phát điên.
Xiao:
...Là nghiệp chướng.
Yelan:
Ừm. Có khả năng, lúc họ kề vai chiến đấu cùng Dạ Xoa đã bị nhiễm nghiệp chướng. Họ đều không có Vision, cho nên không thể chịu đựng quá lâu.
Yanfei:
Chiếu theo ghi chép, người đã ghi lại những điều này... cũng đã ở lại đây mãi mãi.
Yelan:
...
Yelan:
Đáng ghét! Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?
Paimon:
Làm sao đây, chúng ta phải chết ở đây ư? Tôi không chịu đâu!
Paimon trong lúc hoảng loạn đã lật đổ la bàn. Yelan và Xiao cùng lúc đưa tay chụp lại. Trong khoảnh khắc hai người chạm vào, la bàn có vẻ như có phản ứng. Thấy thế, Yanfei bèn suy nghĩ...
Yanfei:
Tôi đã nhớ ra một chuyện, chờ một lát, để tôi đi xác nhận lại.
Yanfei:
Ồ... Ừm. Ừm ừm.
Yanfei:
Traveler, tôi có phát hiện mới. Là thế này, trên đường tới đây tôi đã nghiên cứu tờ di chúc đó, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện bản di chúc được kẹp trong cuốn sách nào.
Yanfei:
Mặc dù tôi không thuộc lòng nguyên văn, nhưng tôi từng đọc qua quyển sách đó, trong đó có ghi lại một câu chuyện như thế này.
Yanfei:
Ngàn năm trước, tiên nhân đã chế tạo ra pháp bảo để phong ấn ác thú, sau khi kết bạn với người phàm, đã giao pháp bảo cho người bạn đó để dùng làm pháp khí.
Yanfei:
Vài năm trôi qua, trong núi có ác ma quấy phá, người phàm và tiên nhân đã hợp lực dùng pháp khí này trừ yêu diệt ma.
Yanfei:
Không chỉ vậy, trong sách còn đề cập đến: "Hợp nhất sức mạnh của tiên nhân và người phàm sẽ có thể xoay chuyển sao trời, có sức mạnh của trời đất. Pháp khí làm chứng, người tiên cùng tồn tại, thiên nhân hợp nhất."
Yanfei:
Tôi là con lai giữa tiên nhân và người phàm, nếu sức mạnh của tôi có tác dụng thì...
Yanfei:
Có tác dụng rồi! Tuy sức mạnh của tôi không đủ... nhưng xem ra hướng đi đã chính xác.
Yanfei:
Hình như có thứ gì đó trong La Bàn Huyền Ảo đã được kích hoạt...
Phù Xá:
Hoàng thiên chi uy, ngũ phương chi thần. Dạ Xoa chủng dân, cùng chấp cơ hành...
Tổ Tiên Của Yelan:
Hoàng thiên chi uy, ngũ phương chi thần. Dạ Xoa chủng dân, cùng chấp cơ hành...
Yelan:
Đó là âm thanh của phong ấn. Phù Xá và tổ tiên... đã cùng nhau hoàn thành tầng phong ấn cuối cùng của không gian này.
Xiao:
...
Yanfei:
...Thì ra là thế, tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Khoan đã, nói thế tức là, khối tinh thạch khổng lồ ở đáy Vực Đá Sâu lúc trước...)
Nhà Lữ Hành:
(...Lúc đó, khối tinh thạch kia đã đập trúng Mãng Xà Di Tích... như có sức mạnh gì đó đã xung kích.)
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ là do sự xung kích của sức mạnh đó đã khiến không gian trì hoãn sự thức tỉnh mà nuốt chửng chúng ta sao? Hay là do tác động lần đó đã nới lỏng lối vào trên mặt đất?)
Nhà Lữ Hành:
(...Ngoài ra, hình như chúng ta chưa nhìn thấy quái vật đến từ Vực Sâu ở trong không gian này... Liệu giữa chúng có mối liên hệ gì với nhau không?)
Yanfei:
Các vị! Chúng ta quay về tìm Itto và Shinobu trước đã, tôi có một ý kiến này.
Paimon:
Tôi đi hết nổi rồi... Tôi không muốn ở lại đây đâu, huhu, tôi cũng không muốn chết, tôi không nỡ rời xa Traveler...
Yanfei:
Paimon, cố gắng thêm chút nữa nhé! Tin tôi đi, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Xiao:
Đi thôi.
Quay về hội hợp với đồng đội
Yanfei:
Shinobu, Itto, chúng tôi đã trở lại rồi đây!
Nhà Lữ Hành:
Itto sao rồi?
Kuki Shinobu:
Chỉ bị kiệt sức thôi, vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, cứ yên tâm đi.
Kuki Shinobu:
Còn các bạn thì sao, trông vẻ mặt của các bạn, e là có phát hiện mới rồi đúng không... hơn nữa còn là phát hiện không vui gì mấy đúng chứ?
Paimon:
Hic...
Yelan:
Chúng tôi đã tìm được La Bàn Huyền Ảo rồi, bên trong có thông tin do những người đi trước để lại. Có vẻ... không gian này không thể bị phá vỡ.
Yelan:
Người từng nắm giữ pháp khí này, hình như cũng đã ở lại đây mãi mãi.
Kuki Shinobu:
...Thế sao.
Yanfei:
Chưa hết, hãy nghe tôi nói, khi nãy tôi đã thử truyền sức mạnh vào trong La Bàn Huyền Ảo, nó có phản ứng.
Yelan:
Nhưng cũng chỉ mở ra bản ghi chép lúc tạo phong ấn thôi.
Yanfei:
Không không, vấn đề không phải là nội dung, mà là cách thức.
Yanfei:
Còn nhớ những gì đã ghi trong sách không? "Hợp nhất sức mạnh của tiên nhân và người phàm, có thể xoay chuyển sao trời, có được sức mạnh của trời đất."
Yanfei:
Chỉ khi sức mạnh của người và tiên hội tụ, mới có thể kích hoạt La Bàn Huyền Ảo lên mức cao nhất.
Yanfei:
Tôi là con lai, La Bàn Huyền Ảo có phản ứng với tôi, chứng minh hệ thống này vẫn còn đang hoạt động. Nhóm chúng ta vừa hay có đủ tiên nhân và người phàm kế thừa pháp thuật.
Yelan:
...Thật thú vị, thì ra đây là suy nghĩ của cô.
Nhà Lữ Hành:
Cần Xiao hợp tác với Yelan sao?
Kuki Shinobu:
Tiên nhân và người phàm cung cấp sức mạnh cùng lúc sao?
Yanfei:
Đúng. Nếu như tôi đoán đúng thì khi các bạn truyền sức mạnh vào La Bàn Huyền Ảo đến mức tối đa, sẽ có thể kích hoạt hoặc thậm chí là nghịch đảo nó.
Yanfei:
Lần trước nó được dùng để phong ấn cổng nối giữa không gian này với Vực Đá Sâu, nếu như chúng ta có thể nghịch đảo nó.
Kuki Shinobu:
Vậy thì sẽ có thể ra ngoài rồi.
Paimon:
Tốt quá! Chúng ta vẫn còn hy vọng đúng không?
Yanfei:
Đúng vậy.
Xiao:
...Ý tưởng này, không phải là không có lý.
Yelan:
Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, chờ tới khi chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau thử vậy.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi...
Paimon:
Nè Traveler, tôi thấy lo quá...
Nhà Lữ Hành:
Đừng sợ, nhất định sẽ được mà.
Yanfei:
Yelan, Xiao, đã sẵn sàng rồi chứ?
Yelan:
Đã sẵn sàng.
Xiao:
Tôi nhất định sẽ dốc hết sức.
Yelan:
Yanfei này, có một điều mà cô cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Yanfei:
Hửm?
Yelan:
E là cô không thể cầm được La Bàn Huyền Ảo này ra ngoài rồi. Theo phán đoán của tôi, mọi thứ trong bí cảnh này đều là kết quả của sự xáo trộn giữa không gian thời gian và kí ức.
Yelan:
Mỗi người trong chúng ta đều có một mục đích khác nhau, những thứ xuất hiện trong không gian này, dường như đáp lại trí tưởng tượng và suy đoán của chúng ta. Đáng sợ, nhưng cũng rất kỳ diệu.
Yelan:
Không gian này đã không còn đơn giản là một không gian nữa. Không biết nó đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh cao cấp nào... Nó luôn đọc chúng ta, rồi dùng ảo ảnh để đáp lại chúng ta.
Yelan:
Ngoài ra, căn cứ theo lịch sử của Vực Đá Sâu, không gian này rất có thể đã tồn tại từ rất lâu... Rốt cuộc nó đã ra đời như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ, có một con mãng xà ở bên ngoài không gian...
Yelan:
Ồ, là con mãng xà đó sao. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.
Paimon:
Hả? Chờ đã... chẳng lẽ chính cô đã bắn mũi tên đó sao?
Yelan:
Còn ai khác ngoài tôi sao?
Yelan:
Con mãng xà đó hẳn là thứ còn sót lại của nền văn minh Khaenri'ah... Tinh thạch có tác dụng với nó... Chẳng lẽ đã có sự xung đột giữa hai nguồn sức mạnh đó sao?
Yelan:
Nếu là như thế... Xin lỗi, có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm về những gì mà mọi người đã gặp phải.
Paimon:
Không đâu, cũng vì cô muốn cứu chúng tôi nên mới phải ra tay mà! Không thể trách cô được.
Yelan:
...Có lẽ thế.
Yelan:
Không gian kỳ lạ này giống như vật sống, dùng mọi loại ảo giác để lừa gạt chúng ta. Trên thực tế, những người chúng ta đã gặp, con đường đã đi... đã không còn tồn tại từ 500 năm trước rồi.
Yelan:
Ngoài ra, hầu hết mọi thứ trong này đều ngưng đọng. Đã như vậy, nếu có thể thoát ra ngoài, dòng thời gian bắt đầu chuyển động lại... có lẽ La Bàn Huyền Ảo sẽ biến mất.
Yanfei:
Thật ra tôi cũng nghĩ như thế. Cũng chính vì điều này, việc chúng ta có thể tìm được La Bàn Huyền Ảo đã là một điều kì diệu rồi.
Xiao:
Toàn bộ sự việc, giống như dùng một ngọn thương không nên tồn tại để phá vỡ gông cùm vậy.
Yelan:
Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng đó cũng là khả năng cuối cùng... là nguyện vọng của ai đó đã triệu hồi món pháp bảo này.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ, là tất cả chúng ta.
Yanfei:
Đúng vậy. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác, do bạn rất cố chấp với việc "tìm kiếm".
Yanfei:
Tiếc thật, không tìm thấy người thân của bạn... Nhưng nếu người đó ở đây, nhất định cũng rất mong bạn có thể được cứu.
Nhà Lữ Hành:
...Ừm.
Yelan:
Chúng ta có thể quen biết nhau như thế này ở đây, phải nói là một chuyện thú vị.
Yelan:
Nếu đây là số phận, vậy hãy khiến nó thay đổi trong tay chúng ta.
Kuki Shinobu:
Đại ca cứ giao cho tôi và Ushi lo, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Yelan:
Nhà Lữ Hành, hãy lo cho Paimon. Yanfei cứ lại gần tôi nếu cần.
Yanfei:
Không thành vấn đề.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Xiao:
...
Yelan:
...
movie
Yelan và Xiao hợp sức khởi động la bàn. Sau đó, Xiao nhập trận duy trì pháp trận, Yelan ở bên cạnh xua tan những bóng đen quỷ dị kéo đến. Trong lúc chiến đấu, một đoạn ký ức mơ hồ tràn vào đầu bạn, khiến bạn mơ hồ thấy được thứ gì đó. Còn Xiao cũng nhớ lại chuyện bản thân từ biệt Zhongli.
Với sức mạnh tăng cường, la bàn đã tạo ra một thông lộ thoát hiểm. Tuy nhiên sức mạnh quỷ dị hóa thành bóng người không ngừng tập kích. Xiao biết nếu kéo càng lâu thì rủi ro sẽ càng lớn, cho nên đã dùng hết nguồn sức mạnh cuối cùng để đưa mọi người ra ngoài, còn bản thân thì kiệt sức rơi vào nơi sâu thẳm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh đã cứu lấy Xiao, gần như không ai biết được chuyện này do ai làm, tuy nhiên ở phía xa Vực Đá Sâu, có một bóng người lặng lẽ rời đi...
Nói chuyện với mọi người
Cuối cùng sau khi thoát khỏi nơi nguy hiểm, mọi người nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau...
Yanfei:
Khi nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc! Tôi suýt nữa tưởng là Xiao sẽ bị nhốt trong đó luôn rồi... May mà anh không sao.
Xiao:
...Ừm.
Yelan:
Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà...
Yelan:
Thôi bỏ đi. Suy nghĩ của anh cũng không phải ngày một ngày hai mà có, chúng tôi cũng không thể thay đổi nó chỉ bằng một vài lời nói được.
Yelan:
Cuối cùng thì chúng ta vẫn chưa thể thống nhất chiến lược, nhưng nhờ có anh mà chúng ta mới có thể thoát khỏi nơi đó. Cảm ơn anh đã cứu mọi người.
Xiao:
...
Xiao:
Không. Đó không phải là công lao của một mình tôi.
Nhà Lữ Hành:
Cũng phải cảm ơn Yelan.
Yelan:
Đừng khách sáo.
Yelan:
Trông mọi người có vẻ đều ổn, chẳng qua chỉ là mệt mỏi quá thôi. Nghỉ ngơi thêm đi, đừng vội rời khỏi đây.
Yelan:
Tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh xem có gì bất thường không.
Paimon:
Đi rồi sao... Tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy...
Yanfei:
Có lẽ Yelan không cảm thấy bản thân đã làm được gì. Cô ấy cũng thực sự nghĩ rằng Xiao đã giúp đỡ tất cả mọi người... Nhận ơn huệ của người khác, ngược lại khó có thể nói được gì.
Yanfei:
Đúng là Xiao rất khó bị thuyết phục. Tôi nghĩ Yelan nên từ bỏ việc thuyết phục anh ta thì hơn.
Paimon:
Xiao, cô ấy đang phê bình kìa.
Yanfei:
Không phải!
Xiao:
Những gì mọi người nói đều là sự thật, không có vấn đề gì cả.
Xiao:
Tôi sẽ xem xét ý kiến của mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Xem như cũng đã nghĩ thoáng hơn chút rồi nhỉ.
Yanfei:
Thật không? Tuyệt quá, tôi cảm thấy như mình đã làm được một điều gì đó lớn lao rồi.
Yanfei:
Tình huống lần này thật sự nguy hiểm quá, chúng ta không thể rời khỏi nơi đó nếu thiếu đi bất cứ ai. Thật vui khi chúng ta không mất bất kỳ ai trong quá trình này.
Paimon:
Phải rồi, tên thả bò vẫn chưa tỉnh lại, có khi nào anh ta sẽ ngủ luôn không!
Nhà Lữ Hành:
Không phải chứ?
Paimon:
Mau đi gặp anh ta thôi!
Arataki Itto:
Hơ ơ...! Ngủ ngon quá, ồ... hửm? Các ngươi làm gì vậy, sao lại nhìn ta như thế?
Kuki Shinobu:
Đại ca có thấy khó chịu ở đâu không?
Ushi:
Moo, moo!
Paimon:
Phần đầu thế nào, có bị chấn thương không?
Yanfei:
Nếu thấy khó chịu thì phải nói ra đấy nhé.
Paimon:
Vốn dĩ anh đã không thông minh rồi, lỡ như chấn thương đầu nữa thì...
Arataki Itto:
Có chuyện gì thế, bổn đại gia thấy khỏe lắm! Ngủ một giấc sâu bây giờ cả người tràn đầy năng lượng luôn rồi.
Arataki Itto:
Ta có cảm giác như mình đã quên điều gì đó... À đúng rồi! Hả? Chẳng phải chúng ta đang ở dưới lòng đất sao? Sao lại lên trên được rồi?
Yanfei:
Chuyện dài lắm, khoan nói tới nó đã.
Yanfei:
Itto, lần này chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm cũng là nhờ có anh, Shinobu và Ushi đã dốc sức giúp đỡ.
Yanfei:
Mọi người đã vì tôi nên mới gặp phải chuyện này, nếu được, cho tôi xin lỗi nhé!
Arataki Itto:
Đừng nói thế. Cô đã giúp bọn ta, bọn ta giúp lại cũng là chuyện nên làm mà.
Arataki Itto:
Nếu không có cô, có khi bây giờ bọn ta vẫn còn ở trong trại giam của Liyue đấy.
Kuki Shinobu:
Câu này không chuẩn lắm. Đáng lẽ phải nói chỉ có đại ca ở trong trại giam, còn tôi sẽ ở bên ngoài.
Ushi:
Moo.
Yanfei:
Hahaha, cũng phải. Vậy đã xem như là gặp gỡ những người bạn mới rồi, để kỷ niệm, tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan cảng Liyue rồi đi dùng bữa nhé, thấy thế nào?
Arataki Itto:
Được đó được đó! Vừa nhắc tới thì, ôi... Đói quá... không đi nổi luôn rồi...
Kuki Shinobu:
Tôi cũng đói rồi, sư tỷ, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi.
Paimon:
Tôi cũng muốn đi! Tôi cũng muốn đi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chúng ta vẫn còn việc phải làm.
Paimon:
Hả? Vậy thì thôi vậy...
Yanfei:
Traveler, cứ giao hai người bạn Inazuma này cho tôi lo. Bạn cũng về nghỉ ngơi sớm đi, chuyến này đã vất vả không ít rồi.
Yanfei:
À, bây giờ Yelan không có ở đây... vậy tách trà tôi nợ cô ấy xem như hủy vậy, haha.
Ushi:
Moo! Moo moo, moo!
Arataki Itto:
Hửm? Hả? Thế à, ồ... Được, để ta chuyển lời cho ngươi.
Arataki Itto:
Traveler, dưa tím biết bay, Ushi có vài lời muốn nhờ các ngươi chuyển lời giùm.
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
Sao sao?
Kuki Shinobu:
Tôi cũng muốn nghe.
Yanfei:
Tôi cũng muốn nghe nữa!
Itto dịch những lời Ushi vừa nói cho mọi người...
Paimon:
Có lý, cứ làm như thế đi!
Nhà Lữ Hành:
Được.
Paimon:
Anh bạn Ushi không ngờ bề ngoài trông thế này mà lại tỉ mỉ dịu dàng đến vậy, đúng là không ngờ được.
Ushi:
Moo.
Kuki Shinobu:
Đạo lý sâu sắc thường rất đơn giản, vì thế, tôi nghĩ những lời của Ushi nói có lẽ sẽ có tác dụng.
Paimon:
Đúng vậy, chuyện này cứ giao cho bọn tôi.
Yanfei:
Itto, Shinobu, Ushi, chúng ta xuất phát thôi.
Arataki Itto:
Được đấy! Đi ăn thôi!
Ushi:
Moo!
Kuki Shinobu:
Hẹn gặp lại sau.
Xiao:
...
Nhà Lữ Hành:
Xiao.
Xiao:
Xong việc rồi sao?
Paimon:
Chúng tôi cũng không bận lắm... chỉ là tiễn bạn bè thôi.
Yelan:
Cậu vẫn còn ở đây mà.
Yelan:
Vừa rồi nhìn thấy hai người Inazuma cùng với Yanfei rời đi, hẳn là đi tới cảng Liyue rồi.
Yelan:
Hai người không đi cùng sao?
Paimon:
Chúng tôi có vài chuyện muốn nói với Xiao.
Yelan:
Ừm, nghĩ cũng phải.
Yelan:
Tôi đã đi kiểm tra xung quanh rồi. Hiện tại những nơi khác không có gì bất thường, chuyện này xem như đã kết thúc.
Yelan:
Tiếp theo chắc là vấn đề bảo mật nhỉ. Haha... hy vọng hai vị khách phương xa kia có thể giữ bí mật về chuyện này.
Paimon:
À à biết rồi! Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở họ im lặng, cô không được làm gì họ đâu đấy.
Yelan:
Oh?
Nhà Lữ Hành:
Đôi lúc Yelan cũng thật xấu xa nhỉ.
Yelan:
Bị phát hiện rồi sao? Haha, trò đùa chấm dứt tại đây vậy.
Yelan:
Lần này cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tôi sẽ khắc ghi trong lòng.
Yelan:
Không gian dưới lòng đất xuất hiện như thế nào, sao có thể lặng lẽ tồn tại trong nhiều năm như vậy...
Yelan:
Tôi sẽ tiếp tục điều tra những chuyện này. Tôi luôn cảm thấy, đằng sau những chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa không thể nói người khác biết.
Yelan:
Ngoài ra, hình như có người đã ra tay giúp đỡ chúng ta vào phút chót... Tuy là chuyện tốt, nhưng tôi lại không cảm nhận được lai lịch của đối phương, xem ra người đó cũng là cao nhân.
Xiao:
...
Yelan:
Yên tâm, giờ không phải là lúc để nghiên cứu những điều này. Vẫn còn một số công việc tiếp theo cần được báo cáo và xử lý, tôi cũng phải về cảng Liyue một chuyến, nên tạm biệt tại đây nhé.
Paimon:
Tạm biệt Yelan!
Nhà Lữ Hành:
...Được rồi.
Xiao:
Bạn biết tôi đang đợi bạn ư?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, rất rõ ràng mà.
Xiao:
...Thế sao.
Xiao:
Tôi muốn tới một nơi. Nếu rảnh, hãy đi với tôi nhé.
Paimon:
Xiao đi đâu đấy?
Xiao:
Một nơi liên quan đến Dạ Xoa.
Nói chuyện với Xiao
Xiao:
Đằng kia, chính là ngôi đền mà người ta đã xây cho Đồng Tước.
Xiao:
...Khi tới đây, có lẽ cũng có chút cảm ngộ.
Paimon:
Ý là cảm nhận như trong không gian dưới lòng đất sao?
Nhà Lữ Hành:
Xiao đang nghĩ gì đó?
Xiao:
Thật khó để nói rõ ràng. Việc gặp Phù Xá, khiến tôi có cảm giác như trở về quá khứ.
Xiao:
Nói một cách mỹ miều, cả đời Dạ Xoa dũng cảm thiện chiến, nói trắng ra, là chỉ biết mấy chuyện như giết chóc.
Xiao:
Có thể chết trong khi chiến đấu thỏa thích, với Phù Xá thì cũng coi như là một chuyện tốt.
Xiao:
Tôi cũng thế. Tôi đã sống lâu lắm rồi... Nếu tôi có thể hy sinh để cứu người thì cũng xem như không quá tệ.
Nhà Lữ Hành:
Xiao hẳn đã biết sự thật không phải như thế.
Xiao:
Ừm. Hoặc có lẽ... suy nghĩ của tôi cũng là một dạng điên loạn.
Paimon:
Này, đừng nói thế...
Nhà Lữ Hành:
Xiao, chúng tôi có vài lời muốn nói.
Paimon:
À phải! Ushi muốn chúng tôi nói với Xiao, rất quan trọng đấy.
Xiao:
Sao?
Paimon:
Ushi nói nó có khả năng trừ tà, được dùng để phòng ngừa ma quỷ, nhưng sau khi gặp Itto thì đã ở bên cạnh Itto đến giờ.
Paimon:
Ushi nói rằng nó không hiểu nhiều đạo lý cho lắm, chỉ cảm thấy mọi người ở với ai hạnh phúc hơn, thì cứ chọn đồng hành cùng người đó thôi.
Paimon:
Sống trên đời này, có lẽ không có nhiều quy tắc như vậy. Cho nên... Ushi mong Xiao có thể hiểu được, cho dù sức mạnh của Dạ Xoa có hại cho con người, nhưng không có nghĩa là Xiao không thể ở bên cạnh mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Sẽ có ai đó có thể sát cánh bên Xiao.
Paimon:
Đúng vậy, ví dụ như người có Vision, có thể chống lại sức mạnh của Xiao ở mức độ nào đó, đúng không? Còn có... à ừm, dù sao thì chắc chắn có rất nhiều người quan tâm tới Xiao!
Xiao:
...Ha, những lời này, thật giống với những gì mà nhóm của Phù Xá hay nói.
Xiao:
Trước đây họ thường nói, chờ tới khi thiên hạ thái bình, họ cũng muốn sống thử một cuộc sống nơi trần gian. Hình như... chỉ có tôi là không nghĩ như thế.
Xiao:
Dáng vẻ điên cuồng của Phù Xá trong La Bàn Huyền Ảo, thường gọi người bên cạnh bằng những cái tên như "Kim Bằng", "Di Nộ"... đó đều là tên của năm Dạ Xoa.
Xiao:
Kim Bằng là tôi, Di Nộ là Tâm Viên Đại Tướng.
Xiao:
Ngoài ra, còn có La Quyển Đại Tướng - Phạt Nan, Hỏa Thử Đại Tướng - Ứng Đạt. Nghe nói, mọi người gọi năm người chúng tôi là "Tiên Chúng Dạ Xoa"... Hah.
Xiao:
Phù Xá và tổ tiên của Yelan đều đã ở lại bên dưới lòng đất, nói cách khác, suy nghĩ trước khi chết của họ cũng đã bị không gian đó đọc được.
Xiao:
Những lời Yelan nói đều đúng. Đề xuất của tôi và cô ấy đều có lỗ hổng và cũng đều không sai. Nhưng sức mạnh của không gian này vượt xa chúng tôi.
Xiao:
Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã không thể làm được nhiều điều như vậy. Vào giây phút dốc hết sức lực cuối cùng, tôi cũng chỉ miễn cưỡng phá được không gian trong giây lát...
Paimon:
Vậy cũng giỏi lắm rồi!
Xiao:
...Yanfei và Yelan nói rất đúng, quả thật tôi luôn lập kế hoạch cho trường hợp tệ nhất. Lối suy nghĩ này đã ăn sâu vào tôi... nhưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Xiao:
Trong khoảnh khắc đó, nếu không nhờ Đế Quân ra tay giúp đỡ, tôi e rằng sẽ không thể thoát khỏi đó.
Nhà Lữ Hành:
Sức mạnh đó, đúng là của Zhongli sao...
Xiao:
Rốt cuộc thì tôi cũng phải làm phiền người khác.
Paimon:
Nhưng đó là chuyện bình thường mà đúng không? Xiao và Zhongli... À không, Xiao đã quen biết Nham Vương Đế Quân lâu như vậy, Xiao từng giúp đỡ anh ta, giờ anh ta giúp lại thì cũng đâu có sao, đúng không?
Xiao:
...Ừm.
Xiao:
Vào thời khắc thoát ra khỏi không gian, tôi mơ hồ cảm giác được ký ức còn sót lại của Phù Xá. Nếu được hỏi chuyến này có thu hoạch gì, thì chính là điều đó.
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi cũng cảm nhận được.
Xiao:
...Có thêm một người nhớ tới anh ta, cũng không tồi.
movie
Trong bóng tối dưới Vực Đá Sâu, Dạ Xoa Phù Xá và thuật sĩ Boyang đã từng hỗ trợ nhau tìm đường sống. Phù Xá với tinh thần không ổn định đã không còn nhớ thân phận và quá khứ của mình, luôn nghĩ Boyang là người khác. Thời gian trôi đi, Boyang hiểu rằng bản thân đã không thể đoàn tụ được với gia đình nữa, đồng đội duy nhất của anh ta là Phù Xá cũng đã không còn sống được thêm bao lâu. Không biết có phải do ảo giác không, lúc này Phù Xá đã thấy được những người anh em của mình, hình bóng của bốn vị Dạ Xoa đi đến cạnh Phù Xá. Trong thời khắc cuối cùng, Dạ Xoa Phù Xá cuối cùng cũng nhớ ra tên và quá khứ của mình - Phù Xá: Phù Sinh Nhất Sát, Vạn Ban Giai Xá.
Xiao:
Hôm nay, tôi đã nói quá nhiều. Nhưng khi nói chuyện với bạn, tôi cũng không cần phải kiềm chế quá mức.
Xiao:
Bạn đã bao giờ cảm nhận được thiên mệnh trong chốc lát chưa? Khả năng sống sót, cái chết sắp tới... bất cứ điều gì.
Xiao:
Cho tới hôm nay tôi mới hiểu rõ, thiên mệnh chính là kiếp nạn mà Dạ Xoa có thể cảm nhận được. Vận mệnh thê lương... nhưng chúng tôi không sợ.
Paimon:
Xiao...
Nhà Lữ Hành:
Nói những chuyện này cho tôi không có vấn đề gì chứ?
Xiao:
Không sao. Đế Quân từng nói bạn là người chứng kiến. Chuyện trong nhân gian, nên nói với bạn.
Xiao:
Phạt Nan, Di Nộ và Ứng Đạt đều đã chết, chỉ còn Phù Xá không rõ tung tích. Chuyện này như cái gai đâm vào tim tôi, cho nên dù biết rõ nguy hiểm, tôi cũng phải tới Vực Đá Sâu.
Xiao:
...Bây giờ tôi đã biết năm đó đã xảy ra chuyện gì trong Vực Đá Sâu, xem như đã đến lúc chấm dứt quá khứ rồi.
Xiao:
Trước khi rời khỏi không gian đó, tôi đã lấy một viên đá. Nếu có thể mang ra ngoài thành công, tôi sẽ xem nó như Phù Xá, đưa vào đền Đồng Tước để tưởng niệm.
Xiao:
Tiếc là không giữ được.
Xiao:
Đồng Tước đã chết trong cuộc chiến Ma Thần hơn ngàn năm trước, anh ta trẻ hơn chúng tôi, lúc anh ta tử trận, Phù Xá rất buồn.
Xiao:
Dạ Xoa tử thương vô số, như chim bay khắp trời. Giống như lời Phạt Nan đã nói... Dạ Xoa khó để tìm được nơi quay về.
Xiao:
Phù Xá, Boyang, và những tướng sĩ đó...
Nhà Lữ Hành:
Đừng nói thế, những người đó đều là anh hùng.
Xiao:
Anh hùng...
Xiao:
...Là một từ hay.
Xiao:
Có thể tai ách sẽ không thể chấm dứt, nhưng thế gian hữu tình, ngay cả những trái tim đen tối nhất cũng có chỗ cho những người họ yêu mến.
Xiao:
Giống như bạn nói. Từ nay về sau, anh hùng trong thiên hạ đều sẽ không còn xa lạ nhau.