arrow_back Genshin Impact: задания
Chương 2 Màn 4

Khúc An Hồn Nơi Đáy Vực


Hội Ngộ Nơi Đáy Vực
Hình như tiểu thư Katheryne có ủy thác mới, hãy đến xem nội dung ủy thác nào.
Nói chuyện với Katheryne
Katheryne:
Chào nhà lữ hành, trùng hợp ghê.
Paimon:
Tiểu thư Katheryne, hôm nay có ủy thác gì không? À mà sao... hôm nay nhìn thấy chúng tôi sao cô vui quá vậy?
Katheryne:
Bởi vì sáng nay tôi có đến đền thần rút quẻ, các pháp sư nói với tôi rằng sắp có "cuộc hội ngộ bất ngờ" đó!
Paimon:
Tiểu thư Katheryne đến đền thần rút quẻ sao? Nghe lạ ghê!
Paimon:
À mà khoan, có cái gì đó sai sai, đây là Liyue mà? Cô vừa đi một vòng từ Inazuma về đây sao?
Katheryne:
Haha, dù cho là tôi đi nữa thì cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
Paimon:
Cho nên "cuộc hội ngộ bất ngờ" mà cô nói là đang chỉ chúng tôi sao?
Katheryne:
Ai mà biết được, ít nhất thì nếu có lời dự báo này thì gặp ai cũng thấy vui cả mà.
Paimon:
Được rồi... dù là chúng ta ngày nào cũng gặp, nhưng mà tiểu thư Katheryne vui là được rồi.
Paimon:
...Paimon hiểu rồi, Путешественник, nếu như lời của pháp sư nói linh nghiệm thì hay biết mấy...
Paimon:
Em gái của Путешественник...
Katheryne:
Hình như tôi... đã nói ra những câu không nên nói sao? Trông hai bạn có vẻ buồn.
Paimon:
Không sao đâu, chúng ta nói tiếp chuyện ủy thác đi, hôm nay có ủy thác gì cho chúng tôi không?
Katheryne:
À ừm, cũng vừa hay có một ủy thác của anh thợ mỏ, hình như liên quan đến việc điều tra Vực Đá Sâu.
Paimon:
Hả, không lẽ bên đó đã hết phong tỏa rồi sao?
Katheryne:
Tình hình cụ thể thì bạn đi tìm người ủy thác để hiểu rõ thêm nhé. Anh ta tên là Yuehui, đang ở gần Vực Đá Sâu.
Paimon:
Ừm, vậy chúng tôi đi tìm anh ta đây!
Katheryne:
Ừm, hướng về những ngôi sao và vực sâu... lần này thì đúng là hướng về "vực sâu" rồi đó, chúc hai bạn may mắn.
Tìm người thợ mỏ đã gửi ủy thác gần Vực Đá Sâu
Paimon:
Xin chào! Anh là... Yuehui đúng không? Chúng tôi được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm phái đến.
Yuehui:
Ồ, hân hạnh hân hạnh, đúng là tôi đã gửi ủy thác.
Yuehui:
Hmm? Vị này trông rất quen... hình như là nhà mạo hiểm rất có tiếng đó đúng không?
Yuehui:
Ừm được rồi, để tôi giới thiệu bản thân, không lâu trước đây tôi có nhận được giấy phép khai thác ở Vực Đá Sâu, trong nhóm tôi còn có vài huynh đệ nữa.
Paimon:
Ồ! Anh nhận được giấy phép khai thác ở Vực Đá Sâu sao?
Yuehui:
Ừm, bên phía Ngọc Kinh Đài đã phê chuẩn rồi, đã có thể khai thác một số khu vực nông dưới sự bảo vệ của Thiên Nham Quân. Chúng tôi cũng là nhóm đầu tiên đó.
Yuehui:
Nhưng mà gần đây xảy ra một số chuyện, khiến cho các huynh đệ có chút bất an.
Paimon:
Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như chúng tôi chưa nghe nói qua.
Yuehui:
Ừm... Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là có chút kỳ dị thôi...
Yuehui:
Các huynh đệ trong lúc nghỉ ngơi có thấy được một vài tên Hilichurl với vẻ mặt ngẩn ngơ chạy qua.
Yuehui:
Với lại những tên Hilichurl đó cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ chăm chăm chạy vào Vực Đá Sâu.
Yuehui:
Cho nên các huynh đệ đã để ý quan sát bọn chúng, phát hiện chuyện này xảy ra khá thường xuyên.
Paimon:
Hilichurl không lẽ là đang tò mò sao? Hay là chỉ muốn qua bên đó dạo chơi thôi...
Yuehui:
Không, kỳ lạ ở chỗ, họ phát hiện ra những tên Hilichurl khi chạy vào Vực Đá Sâu đó...
Yuehui:
...Đã không còn quay trở ra nữa.
Yuehui:
Hành tung của đám Hilichurl này chỉ có một hướng thôi, sau khi vào đó đã không còn trở ra nữa.
Yuehui:
Dạo gần đây thì chuyện tương tự như vậy xảy ra thường xuyên hơn.
Yuehui:
"Mục đích của đám Hilichurl đó là gì", "chúng sẽ ra sao", "liệu có mối nguy hại nào đang ẩn nấp không"...
Yuehui:
Những suy nghĩ này cứ vây lấy các huynh đệ, khiến họ cảm thấy rất lo sợ.
Paimon:
Ừm, hiểu hiểu... chỉ nghe thôi cũng thấy nổi da gà rồi.
Yuehui:
Đúng vậy, có lẽ nỗi sợ chưa rõ mới là nỗi sợ kinh khủng nhất. Nên chỉ khi điều tra được chân tướng thì các huynh đệ mới có thể yên tâm làm việc được.
Paimon:
Chúng ta... chúng ta phải nhận ủy thác này thật sao? Đợi chút nhé anh thợ mỏ, để chúng tôi suy nghĩ chút...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi.
Paimon:
Này! Ít ra cũng phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ!
Paimon:
Ra đây là suy nghĩ của bạn sao. Ừm... vậy được rồi, không chừng trong đấy sẽ có tung tích về người thân của bạn thì sao.
Paimon:
Nếu không đi thì chắc bạn bứt rứt lắm đúng không?
Yuehui:
Hai vị quyết định nhận ủy thác rồi chứ? Tôi cũng không muốn lãng phí giấy phép khai thác ở đây.
Paimon:
Ừm, chúng tôi đương nhiên sẽ nhận để thỏa mãn lòng đam mê rồi.
Yuehui:
Hay quá, vậy để tôi ghi lại vị trí đại khái của đám Hilichurl cho hai người...
Đến khu vực chỉ định để điều tra
Paimon:
Nhìn tòa thành này, Путешественник có nhớ ra chuyện gì không...
Paimon:
Ừm, để xem nào...
Nhà Lữ Hành:
Tượng Thần Ô Uế.
Paimon:
Đúng đúng! Rất kinh dị, lại còn đảo ngược nữa, thực sự có chút sợ hãi.
Paimon:
Như vậy không lẽ bên dưới Vực Đá Sâu đúng là có liên quan đến Giáo Đoàn Vực Sâu sao?
Paimon:
Chúng ta phải nghĩ cách đến đó điều tra thôi...
Dainsleif xuất hiện từ cổng dịch chuyển đột ngột hiện ra bên cạnh các bạn...
Paimon:
....A!
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Tôi cũng không ngờ sẽ gặp hai người ở đây.
Paimon:
Lâu rồi không gặp... À không đúng, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Vực Đá Sâu thế?
Dainsleif:
Vực Đá Sâu... Ở đây là Vực Đá Sâu sao, một nơi mà đến tôi cũng chưa từng đặt chân đến... thì ra là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.
Dainsleif:
Lần gặp mặt và chia tay đó có chút vội vàng, tôi hiểu tâm trạng của hai người.
Dainsleif:
Với cả cuộc hội ngộ này nữa, vận mệnh đúng là đã nợ cậu một câu trả lời.
Dainsleif:
Dễ đoán mà. Trước đó tôi đã dò được động tĩnh của một tên Sứ Đồ Vực Sâu, nên đã bắt đầu truy tìm.
Dainsleif:
Đáng tiếc, tên đó khi bị tôi ép đến đường cùng đã giở thủ đoạn cũ...
Dainsleif:
Tôi đã vội đuổi theo hắn qua cổng dịch chuyển, đúng là không ngoài dự đoán, tôi đã bị lạc.
Dainsleif:
Ừm, cộng thêm những trải nghiệm gần đây, tôi chỉ có thể đoán rằng, năng lực dịch chuyển mà Vực Sâu nắm giữ, có vẻ không chỉ là hai điểm liên kết, mà là cả một cấu trúc mạng lưới.
Dainsleif:
Phía bên kia của cổng dịch chuyển có thể là một trong những điểm đến do chúng quyết định trong toàn bộ mạng lưới.
Paimon:
Nghe có vẻ giống với điểm dịch chuyển của chúng ta nhỉ?
Dainsleif:
Nói chung, lần trước khi tôi đuổi theo người thân của cậu vào trong cổng dịch chuyển, cho đến khi tôi ý thức được xung quanh...
Dainsleif:
...Thì tôi phát hiện bản thân chỉ còn lại một mình trong sào huyệt của Phong Ma Long.
Paimon:
Vậy còn... con mắt của "Máy Cày" đầu tiên thế nào rồi?
Dainsleif:
Tôi đã cất giữ rồi, trước khi làm rõ chân tướng kế hoạch của "Máy Dệt Vận Mệnh" thì không cần lo nó bị lọt vào tay của Vực Sâu đâu.
Dainsleif:
Hừm, cậu nhớ danh hiệu này ư.
Dainsleif:
Không phải tôi có ý muốn giấu, nhưng danh hiệu này từng là vinh quang của Khaenri'ah, nhưng giờ đây...
Dainsleif:
...Chỉ còn là một lời nguyền châm biếm mà thôi.
Dainsleif:
Thân là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia từng chứng kiến quốc gia của mình bị hủy diệt, tôi nghĩ tôi có lý do để không nhắc đến danh hiệu này nữa.
Paimon:
Xem ra điều mà em gái bạn nói là thật...
Dainsleif:
Chúng tôi từng là "bạn đồng hành".
Dainsleif:
Đó là một chuyến hành trình đau khổ đi tìm kiếm vận mệnh, chỉ là... chúng tôi chưa thể cùng nhau đi đến "điểm cuối".
Nhà Lữ Hành:
"Điểm cuối của chuyến hành trình"...
Dainsleif:
Trước khi cậu tiếp tục lên đường, tôi có một chuyện cần nhắc nhở...
Dainsleif:
Giả sử "mạng lưới dịch chuyển" mà tôi đoán là đúng, ban nãy tôi trùng hợp được dịch chuyển đến đây, chứng tỏ là nơi này có giá trị để họ thiết lập điểm dịch chuyển.
Paimon:
Ý anh là Giáo Đoàn Vực Sâu đang âm mưu gì đó ở đây sao? Đúng như dự liệu của chúng tôi.
Dainsleif:
Vậy thì, ngay lúc này đây... rất có thể chúng ta đang bị "Vực Sâu" theo dõi.
Paimon:
Đừng, đừng nói vậy chứ, tôi nổi hết da gà rồi nè!
Dainsleif:
Rất sáng suốt. Có ánh lửa gần bức tường đá đằng kia, chúng ta qua đó thử xem.

Linh Cữu Người Được Bảo Vệ
Trong Vực Đá Sâu, bạn bất ngờ gặp lại Dainsleif. Sau khi tìm hiểu tình hình, các bạn cho rằng nơi này và Giáo Đoàn Vực Sâu có vô số mối liên hệ, thế là các bạn đã triển khai điều tra...
Tìm đường để đi điều tra di tích
Paimon:
Ở đây có vài vết tích sinh hoạt của Hilichurl, không biết có phải là của đám Hilichurl mà anh thợ mỏ ủy thác không nhỉ?
Dainsleif:
Ủy thác? Nhắc mới nhớ, hai người chưa nói tôi nghe tại sao lại ở đây đó. Thường thì nhà lữ hành đâu có lý do gì để đến đây đâu nhỉ.
Paimon:
Chúng tôi nhận được ủy thác từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, đến đây để điều tra hành vi khác thường của Hilichurl trong Vực Đá Sâu.
Paimon:
Đi mãi mới tìm được tung tích ở đây đó...
Dainsleif:
Hai người muốn có đáp án sao?
Paimon:
Hả? Dain biết sao?
Dainsleif:
Chỉ vô tình biết thôi.
Dainsleif:
Hai người không thể cảm nhận được cũng có nguyên do. Sự kỳ dị của nơi này thực ra là ở...
Dainsleif:
...khả năng làm suy yếu "lời nguyền".
Paimon:
Lời nguyền? Trước đây hình như tôi có nghe... Dain do là người dân của Khaenri'ah nên mang lời nguyền bất tử gì đó đúng không...
Dainsleif:
Mấy trăm năm nay, nỗi đau của sự bất tử cứ bám lấy tôi mỗi ngày. Nhưng khi đến đây, cơ thể tôi lại cảm thấy yên bình đôi chút.
Dainsleif:
Vào thời khắc này, cơ thể của tôi cũng đang tỏa ra một ý nguyện mãnh liệt, đó chính là "ở lại đây".
Paimon:
Suy yếu lời nguyền... tại sao nơi này lại có tác dụng thần kỳ vậy chứ?
Dainsleif:
Đó cũng là điều mà tôi muốn điều tra rõ, nhưng theo tôi biết, Giáo Đoàn Vực Sâu chưa từng có được kỹ thuật tương tự như thế.
Dainsleif:
Ừm, có biết tại sao Hilichurl lại luôn mang mặt nạ không?
Dainsleif:
Bởi vì chúng đang né tránh gương mặt hiện tại của bản thân, sợ những hình ảnh phản chiếu dưới nước...
Dainsleif:
Dẫu sao thì so với ký ức trước đây của chúng, chúng đã quá xấu xí, quá tuyệt vọng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hilichurl quả nhiên là...
Dainsleif:
Lời nguyền bất tử thật ra... cũng không hẳn là "bất tử" thực sự.
Paimon:
Không lẽ còn có cơ hội xoay chuyển sao?
Dainsleif:
Không, chỉ là dưới tác dụng của "sự mài mòn", linh hồn và thể xác đã bị hủy hoại gần hết, như là một dạng "chết đi" vậy.
Dainsleif:
Khi Hilichurl cảm nhận được thời gian của mình sắp cạn, có vẻ như bản năng của chúng sẽ đi tìm một nơi u ám và yên tĩnh để làm điểm kết thúc cho nỗi đau mấy trăm năm.
Dainsleif:
Và nơi có thể làm suy yếu lời nguyền, đối với chúng mà nói chính là linh cữu hoàn hảo nhất.
Paimon:
Không ngờ... lại như vậy...
Dainsleif:
Nói đến đây thôi, cẩn thận!
Paimon:
Sao vậy!
Dainsleif:
Có kẻ địch.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Ban nãy là... sao chúng lại tập kích chúng ta?
Dainsleif:
"Kỵ Sĩ Hắc Xà", từng thuộc đội cận vệ hoàng gia của Khaenri'ah.
Paimon:
Chờ đã! Đội cận vệ hoàng gia... họ từng là thuộc hạ của anh sao!?
Dainsleif:
Từng là vậy. Giờ đây lời nguyền mãnh liệt trên người họ, cả cách thức chiến đấu từ bỏ mọi vinh quang của họ...
Paimon:
...Đã trở thành tay sai của Vực Sâu rồi sao?
Dainsleif:
...Cứ đi tiếp đi.
Paimon:
A, Dain...
Dainsleif:
Mm?
Một Kỵ Sĩ Hắc Xà đang quan sát Dainsleif.
???:
...
Dainsleif:
Sót một tên sao...
???:
...
Dainsleif:
Đợi đã, hai người lui ra sau, tên này có gì đó rất khác...
Dainsleif:
...Biến mất rồi.
Paimon:
Chuyện gì vậy, tên Kỵ Sĩ Hắc Xà đó! Không lẽ muốn nói chuyện sao?
Dainsleif:
(Không thể nào... không có "thứ đó" thì sao có thể lưu trữ được ý thức của bản thân suốt năm trăm năm chứ...)
Dainsleif:
(Hơn nữa, đó lại là một cảm giác quen thuộc...)
Nhà Lữ Hành:
Có thể hắn nhận ra anh.
Dainsleif:
Trong biến cố tuyệt vọng như vậy, kỳ tích vốn không nên xảy ra mới đúng... cứ coi như là trùng hợp vậy.
Dainsleif:
Chúng ta đi tiếp thôi, hướng về phía "thành phố".
Đến lối vào khu di tích
Paimon:
Hình như có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lấy tòa thành đó, không thể đi tiếp được nữa rồi.
Paimon:
Theo lý mà nói thì gần đó phải có cơ quan gì đó đúng không? Nhà lữ hành, vận dụng sở trường thám hiểm của chúng ta thôi.
Dainsleif:
Không cần lãng phí thời gian.
Dainsleif ra tay xử lý chướng ngại.
Paimon:
Hả!?
Dainsleif:
Kỹ thuật của Khaenri'ah, dấu vết sức mạnh của Vực Sâu... thật quá quen thuộc. Những sự vật đang diễn ra trước mắt tôi, chẳng qua chỉ là ảo ảnh hư vô.
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Giáo Đoàn Vực Sâu đang muốn che giấu bí mật gì đó đúng không?
Paimon:
Ừm... ban nãy Dain hiểu rõ về nội tình quá, không biết có bị Giáo Đoàn Vực Sâu nhắm đến không.
Dainsleif:
Tôi e rằng không có mối liên hệ gì. Càng đến gần, tôi càng xác nhận rằng di tích này là thuộc về nền văn minh cổ đại hơn.
Dainsleif:
Chỉ là bị Giáo Đoàn Vực Sâu tìm ra trước mà thôi.
Paimon:
Nền văn minh cổ đại hơn sao! Ừm... không tưởng tượng ra được...
Dainsleif:
Nhưng kết cấu của tòa kiến trúc này đúng là khá giống với Khaenri'ah trong quá khứ. Ừm... đảo ngược lại thì giống hơn.
Dainsleif:
Đi thôi, bên kia có ánh sáng. Chú ý đừng để bị trượt chân rớt xuống nhé.
Đến căn phòng có ánh sáng trong di tích
Paimon:
Ối, là Kỵ Sĩ Hắc Xà!
Paimon:
Đây là hang ổ của chúng sao? Hay là, chúng đang bảo vệ thứ gì đó...
Dainsleif:
Hoặc là, thứ mà Giáo Đoàn Vực Sâu muốn giấu đang ở gần đây. Tiêu diệt chúng trước đi.
Tiếp tục thám hiểm di tích
Paimon:
Bên đây cũng có Kỵ Sĩ Hắc Xà!
Kỵ Sĩ Hắc Xà Trong Quá Khứ:
"...!!"
Paimon:
Chúng không xông qua đây, là đang uy hiếp chúng ta sao?
Paimon:
Những tên Kỵ Sĩ Hắc Xà này hình như đang giấu thứ gì đó phía sau...
Kỵ Sĩ Hắc Xà Trong Quá Khứ:
"...!!"
Dainsleif:
Đợi đã, hình như...
Kỵ Sĩ Hắc Xà Trong Quá Khứ:
"...!!"
Paimon:
Woa, chúng xông đến đây rồi, mau ứng chiến!
Điều tra vật mà Kỵ Sĩ Hắc Xà bảo vệ
Paimon:
Ối! Đây, đây là...
Dainsleif:
...Quả nhiên, đám Kỵ Sĩ Hắc Xà này không có liên quan gì đến bí mật của Giáo Đoàn Vực Sâu. Hừ... tôi nên đoán ra từ sớm mới phải.
Paimon:
Đám Hilichurl này là sao đây?
Dainsleif:
Như tôi đã nói trước đó, đây chính là "kết cục" của Hilichurl.
Dainsleif:
Lão hóa, sợ hãi ánh sáng, thậm chí dần dần hòa mình vào bóng tối. Nhưng dù là vậy, lời nguyền vẫn cứ bám lấy chúng.
Paimon:
Nhưng tại sao Kỵ Sĩ Hắc Xà lại bảo vệ chúng chứ...
Kỵ Sĩ Hắc Xà Trong Quá Khứ:
"...!!"
Paimon:
Ối! Kỵ Sĩ Hắc Xà lại bao vây chúng ta rồi!
Kỵ Sĩ Hắc Xà Trong Quá Khứ:
"...!!"
???:
".................!"
Paimon:
Là tên đó! Cái tên cứ bất thình lình xuất hiện rồi biến mất!
Paimon:
Chúng rút hết rồi... không lẽ là do hiệu lệnh của tên kỵ sĩ đó sao?
Dainsleif:
...Halfdan?
???:
...
Paimon:
Này, chuyện gì vậy, anh quen Kỵ Sĩ Hắc Xà ban nãy sao?
Dainsleif:
...Là vậy sao... nếu thật sự là vậy, thật là bi thương.
Paimon:
Dain?
Dainsleif:
Hai người muốn biết tại sao họ lại bảo vệ những Hilichurl này đúng không?
Dainsleif:
Đó là bởi vì, đối với những Kỵ Sĩ Hắc Xà mà nói, họ chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình.
Dainsleif:
Tôi cũng vừa nhận ra, người ban nãy ra lệnh cho các kỵ sĩ khác... chính là tinh anh trẻ tuổi trong đội cận vệ hoàng gia năm xưa, Halfdan.
Paimon:
Là người của năm trăm năm trước sao...
Dainsleif:
Theo tôi nhớ, ngày Khaenri'ah gánh chịu số phận, tôi thân là "Kiếm Sĩ Hoàng Hôn" đã vội chạy về hoàng cung, căn dặn vị kỵ sĩ trẻ tuổi Halfdan đó...
Dainsleif:
"Chuyển lời đến tất cả Kỵ Sĩ Hắc Xà, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ người dân Khaenri'ah."
Dainsleif:
Quả thực, chúng tôi mang theo hàm tước "Cận Vệ Hoàng Cung" trên người. Nhưng đối mặt với tai kiếp ấy, những thân phận như quý tộc, danh nhân, thường dân... đều đã mất đi ý nghĩa.
Dainsleif:
Đối diện với sức mạnh của thần, trên mặt đất chỉ còn lại một thân phận duy nhất, đó là "người Khaenri'ah".
Nhà Lữ Hành:
...
Dainsleif:
Có thể trong lòng những Kỵ Sĩ Hắc Xà đã mất đi lý trí này, họ vẫn đang cố gắng chiến đấu vì người dân Khaenri'ah.
Dainsleif:
Xem tòa di tích này như Khaenri'ah khi diệt vong, xem Hilichurl như là dân chúng cần tương trợ...
Dainsleif:
Những âm thanh mà tôi nghe thấy từ miệng của họ, chắc chắn không phải là lời cảnh cáo đối với người khác.
Paimon:
Vậy... họ nói gì?
Dainsleif:
Dù cho rất khó để nhận biết, nhưng tôi có thể nghe ra, đó là "mau chạy đi" trong tiếng Khaenri'ah cổ.
Dainsleif:
Dù tôi không thể không thừa nhận, nhưng phần ý chí ngoan cường này đã không bị mai một trong suốt năm trăm năm... có thể xem như là một kỳ tích sinh ra từ trong nỗi tuyệt vọng.
Paimon:
Vậy chúng ta đã hiểu lầm họ rồi sao...
Dainsleif:
Không sao. Cho dù là tôi thì lúc đó cũng sẽ xem họ như kẻ địch thôi.
Dainsleif:
Cứ đi tiếp theo ánh sáng phía trên đi, Kỵ Sĩ Hắc Xà có lẽ sẽ không còn cản trở chúng ta nữa.
Đến căn phòng trung tâm ở trên cùng của di tích
Paimon:
Không phải là bí mật gì của Giáo Đoàn Vực Sâu, mà chỉ là... một nhóm Hilichurl đang đối diện với kết cục của mình.
Paimon:
Chúng ta đừng nên quấy rầy chúng.
Paimon:
Lại là đám Hilichurl này, hình như được bảo vệ rất tốt.
Paimon:
Những Hilichurl đang chờ đợi sự tiêu tan của bản thân... hy vọng họ được như ý nguyện.
Paimon:
Nhưng nghĩ nghĩ lại, hình như chưa thấy qua Hilichurl thành thật như vậy, đó là do linh hồn của chúng đã già đi sao?
Đến căn phòng trung tâm ở trên cùng của di tích
Paimon:
Mau nhìn trên đầu kìa, có một hồ nước!
Paimon:
Đến cả hồ nước cũng bị đảo ngược sao, thật kỳ lạ.
Paimon:
Anh có biết hồ nước đó là gì không Dain?
Dainsleif:
Hồ nước gần như là một thể với tòa thành, có lẽ cũng là di tích của nền văn minh cổ.
Dainsleif:
Điều quan trọng là... tôi cho rằng, nó chính là chìa khóa làm suy yếu lời nguyền.
Dainsleif:
Khi ở đây, cơ thể tôi có một cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ. Cảm giác này lớn mạnh hơn trước kia, tôi nghĩ đa phần là do hiệu quả "thanh tẩy" từ trong hồ nước.
Paimon:
"Thanh tẩy"? Vậy không lẽ... nước trong cái hồ đó có thể thanh tẩy triệt để lời nguyền sao?
Dainsleif:
Không thể.
Paimon:
Khẳng định vậy sao?
Dainsleif:
Tôi đã duy trì sự tỉnh táo để sống chung với lời nguyền đến nay đã năm trăm năm rồi. Không ai hiểu rõ chuyện của lời nguyền hơn tôi.
Dainsleif:
Nó là dấu ấn cấp bậc nhân quả của thế giới này, lời nguyền của các vị thần thậm chí còn cao hơn chính con người.
Dainsleif:
Tôi có thể cảm nhận được, lời nguyền đang không ngừng thâm nhập vào tôi, trở thành một phần của tôi, thậm chí dần dần "thay thế" tôi.
Dainsleif:
Muốn chống lại sự xâm nhập của lời nguyền thì còn có khả năng, nhưng nói đến thanh tẩy...
Dainsleif:
Chỉ cần tưởng tượng rằng tự mình thiêu cháy bộ phận nào đó trên cơ thể là ra rồi. Đến lúc đó, đến cả mạng sống của mình cũng sẽ không thể cứu được.
Paimon:
Hả?! Vậy có nghĩa là sẽ chết sao! Sao có thể chứ... lời nguyền không thể thanh tẩy...
Dainsleif:
Từ đây có thể cảm nhận được hiệu quả thanh tẩy của hồ nước còn kém xa. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn được một phần của lời nguyền thôi.
Paimon:
Vậy còn thứ ở bên dưới là gì? Có vẻ như không ăn khớp với xung quanh cho lắm...
Dainsleif:
Thành thật mà nói, tôi cũng chưa từng thấy qua thứ này. Cậu cho rằng đây là do Giáo Đoàn Vực Sâu sắp đặt cũng có lý. Không lẽ, chúng đang chuẩn bị cho cái gì đó sao...
???:
Cạch cạch...
Paimon:
Ối ối! Hết hồn, những cánh cửa xung quanh đều mở ra rồi kìa!
Halfdan:
...
Paimon:
A, đó là kỵ sĩ Halfdan...
Dainsleif:
Anh có gì muốn nói với tôi đúng không? Halfdan.
Halfdan:
...
Halfdan quay người rời đi.
Paimon:
Anh ta đi rồi... nhưng lần này không phải là đột ngột biến mất nữa!
Dainsleif:
Hình như là đang gợi ý cho chúng ta đi theo. Hai người có muốn đi theo không?
Paimon:
Nói cũng phải... vậy... chúng ta đi thôi.

Ký Ức Của Inteyvat
Thật ra Kỵ Sĩ Hắc Xà ở nơi này không có ác ý gì với các bạn, chỉ là ý chí còn sót lại thúc giục họ bảo vệ những Hilichurl kia mà thôi. Sau khi phát hiện những bí mật trong thành phố kỳ dị này, hình như Kỵ Sĩ Hắc Xà Halfdan có thứ gì đó muốn cho các bạn xem...
Tiến hành khám phá theo hướng mà Halfdan chỉ dẫn
Paimon:
Hình bóng của Halfdan hình như biến mất ở phía cuối con đường rồi...
Dainsleif:
Phía trước hình như có thứ mà anh ta muốn cho chúng ta xem, mau đi theo thôi.
Đến doanh trại Hilichurl
Paimon:
Một nơi có những doanh trại thô sơ của Hilichurl...
Paimon:
Nơi đây cũng có những Hilichurl đáng thương, có một số... đã không còn thở nữa...
Paimon:
Nơi mà Halfdan muốn dẫn chúng ta đến chính là chỗ này phải không?
Dainsleif:
Dù phải hay không thì nơi này cũng rất đáng để điều tra đấy. Thử quan sát xung quanh xem, đừng để bỏ sót thứ gì.
Điều tra manh mối trong doanh trại của Hilichurl
Trong doanh trại, các bạn phát hiện những bông hoa trắng được đặt cẩn thận trên mặt đất.
Paimon:
Dưới lòng đất sâu như vậy sao lại có bông hoa thế này nhỉ?
Paimon:
Là để dâng cho những Hilichurl đã chết sao?
Paimon:
Chậc, bạn nói vậy thì tôi thấy cũng quen quen...
Dainsleif:
Đây là quốc hoa của Khaenri'ah - "Inteyvat", từng nở rộ khắp mọi nơi trong lãnh địa Khaenri'ah.
Dainsleif:
Vòng đời của loài hoa này chỉ có hai tuần. Nếu bị người khác ngắt đi, mang khỏi Khaenri'ah thì cánh hoa sẽ khô cứng lại, không còn sinh trưởng nữa.
Dainsleif:
Cho đến khi quay về cố hương, cánh hoa mới mềm mại trở lại, tan biến tại quê nhà...
Dainsleif:
Vì vậy, Inteyvat cũng tượng trưng cho "kẻ tha hương", cũng có nghĩa là "sự ấm áp của quê hương".
Nhà Lữ Hành:
{PLAYERAVATAR#SEXPRO[INFO_MALE_PRONOUN_Twins2Male|INFO_FEMALE_PRONOUN_Twins2Female]}
Paimon:
A! Loài hoa này xuất hiện ở đây, cũng có nghĩa là...
Bạn đưa tay ra để chạm vào bông hoa, và khi bạn chạm vào nó, những gì đã từng xảy ra một lần nữa tái hiện trước mắt bạn...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Công chúa điện hạ, người cuối cùng cũng đồng ý rồi sao?
Lumine:
Quá chú tâm vào việc chống lại "Thiên Lý" mà quên đi mất sứ mệnh "khôi phục đất nước".
Lumine:
Đúng vậy, ta không nên do dự như vậy.
Sứ Đồ Vực Sâu:
"Thiết bị" đã được chuẩn bị xong, đang đợi lệnh của điện hạ.
Lumine:
Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?
Sứ Đồ Vực Sâu:
Dựa theo nguyên lý mà nói, vào khoảng...
Lumine:
Kệ đi, dù cho chỉ là một tia hy vọng mong manh đi chăng nữa...
Lumine:
Chúng ta cũng như vậy mà đúng không, sớm đã ở trong Vực Sâu rồi.
Lumine:
Đối với "họ" mà nói, sống một cuộc sống không có tôn nghiêm như vậy, thôi thì sớm quay về trong "luân hồi" thì hơn.
Lumine:
Đừng để "họ" tiếp tục mang... những tội lỗi không đáng có đó.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Sự quyết đoán của điện hạ chính là may mắn của giáo đoàn.
Nhà Lữ Hành:
Em...
Tưởng tượng kết thúc.
Dainsleif:
Thấy được gì vậy, có thể nói cho tôi nghe không?
Paimon:
Đúng vậy, bạn đã thất thần một hồi lâu rồi đó.
Nói cho Dainsleif nghe cảnh tượng ban nãy...
Dainsleif:
Phải chăng đây chính là sự kết nối kỳ diệu chỉ thuộc về những cặp song sinh sao...
Dainsleif:
Nghe có vẻ, họ muốn lợi dụng thiết bị gì đó để thanh tẩy lời nguyền, có thể là vật mà chúng ta đã thấy trước đó.
Dainsleif:
Vả lại... cô ấy có nhắc đến "phục quốc", đúng không?
Dainsleif:
Thật cứng đầu, quả nhiên đến giờ vẫn không buông bỏ.
Dainsleif:
Xem ra, kế hoạch của giáo đoàn chính là mượn nơi này để thanh tẩy lời nguyền của Hilichurl, muốn khiến họ hồi sinh... từ đó làm bàn đạp để phục hưng Khaenri'ah.
Dainsleif:
Dẫu sao thì, không có "dân" thì sao mà có "quốc gia" chứ.
Dainsleif:
Hừ, thật ngu ngốc, đến một phần trăm khả năng cũng không có.
Dainsleif:
Tôi đã nói rồi, thân là một người sống chung với lời nguyền đã năm trăm năm, không ai hiểu rõ hơn tôi cả... không hề tồn tại sự cứu rỗi nào khác, lời nguyền sẽ không thể bị xóa bỏ đâu.
Dainsleif:
Nếu như miễn cưỡng xóa bỏ lời nguyền, ngoài sự đau khổ ra thì không còn nhận được thêm gì cả.
Dainsleif:
Cho nên, phải duy trì sự tỉnh táo, phải luôn nhắc nhở bản thân rằng những thứ đó đã không còn là... con người nữa.
Dainsleif:
Quá chấp nhất, đặt quá nhiều tình cảm vào chỉ tổ càng dấn càng sâu... đến cuối cùng giống như chúng vậy, sa lầy vào vũng bùn không lối thoát.
Dainsleif:
Nếu đã vậy thì hãy đặt hết tâm tư của mình vào thứ xứng đáng để cứu rỗi hơn đi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao tôi phải tin anh?
Dainsleif:
Hả?
Dainsleif:
Haha... cũng đúng, giữa chúng ta không có mối quan hệ gì cả, mà cô ta mới là người thân của cậu.
Dainsleif:
Cậu chọn đứng về phía cô ta, về tình về lý, đúng là không có gì sai trái cả.
Dainsleif:
Dù cho cậu lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi. Ngăn cản Vực Sâu chính là con đường mà tôi đã chọn. Nếu như không có chung mục tiêu, vậy thì hãy...
Dainsleif:
Vậy sao.
Dainsleif:
Xem ra, ba câu hỏi trước đây của tôi không phải không có ý nghĩa. Cậu đã có cách nhìn độc lập về thế giới này rồi.
Dainsleif:
Nếu cậu đã thổ lộ suy nghĩ của mình, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu nữa.
Dainsleif:
Trước mắt, thay vì ngăn cản Vực Sâu, điều tôi quan tâm hơn là...
Dainsleif:
Tuyệt đối không cho phép Vực Sâu độc đoán chà đạp lên "di nguyện" của Halfdan.
Dainsleif:
Vực Sâu có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, hãy cảnh giác.
Paimon:
Như Hilichurl bình thường khác, ở đây cũng có lửa trại.
Paimon:
Nhưng rõ ràng Dainsleif có nói là khi sinh mạng của Hilichurl sắp hết thì chúng sẽ rất sợ ánh sáng mà...
Paimon:
Không lẽ ở thời khắc cuối cùng của cuối cùng ấy, chúng lại muốn cảm nhận hơi ấm của ánh sáng sao? À ừm, tôi chỉ đoán bừa thôi... có thể là có nguyên nhân nào khác chăng.
Paimon:
Những chiếc rương này thường là nơi Hilichurl đựng thực phẩm đúng không?
Paimon:
Hình như... trống không. Có vẻ như sinh mệnh của Hilichurl sắp cạn thì chúng không cần ăn gì nữa thì phải?
Paimon:
Nếu là Paimon thì, chí ít... cũng sẽ rất nhớ mùi vị của đồ ăn đó...
Paimon:
Những tên Hilichurl này... đã không còn thở nữa, sắp hòa mình vào trong bóng tối rồi.
Paimon:
Những tên Hilichurl ồn ào sẽ già đi bằng cách này sao, đúng là không thể tưởng tượng được.
Paimon:
Dù cho không có nhiều ký ức với Hilichurl lắm, nhưng mà, Paimon cũng hy vọng chúng có thể tìm được nơi bình yên cho mình.
Rời khỏi doanh trại của Hilichurl
Paimon:
Ở đây cũng có thể thấy được tòa thành đảo ngược đó.
Dainsleif:
Không ổn... cẩn thận!
Ánh sáng chói mắt đột ngột làm đau mắt bạn.
Paimon:
Wao!
Paimon:
Chuyện gì vậy! Là ánh sáng phát ra từ căn phòng trung tâm đó sao? Đau mắt quá!
Dainsleif:
Vực Sâu đã ra tay rồi sao?
Sứ Đồ Vực Sâu:
Dainsleif... ngươi lại tiếp tục hợp tác với máu mủ của điện hạ sao...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Lúc đấy chưa thiết lập xong mạng lưới dịch chuyển nên đã chuyển nhầm ngươi đến đây... quả là sai lầm.
Dainsleif:
Hừ! Tên nhát gan chỉ biết bỏ chạy, là ai cho ngươi lòng can đảm để đứng đối diện với ta thế?
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ý chí của điện hạ cần phải được bảo vệ, ta sẽ quét sạch tất cả chướng ngại cản đường bằng mọi giá.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Lần này nhất định sẽ... thanh tẩy hoàn toàn lời nguyền giày vò dân chúng.
Dainsleif:
Thứ giày vò họ chính là các ngươi.
Dainsleif:
Trên người đám Hilichurl đó ngoài lời nguyền ra, căn bản đã không còn lưu lại gì nữa.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ta sẽ không trốn chạy nữa, xông lên đi, Dainsleif.
Dainsleif:
Ý chí nực cười này, đáng để ngươi dùng sinh mạng để kéo dài thời gian sao? Nếu ngươi kiên quyết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện!
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Phù! Cuối cùng cũng tiêu diệt được hắn rồi!
Dainsleif:
Không còn thời gian để nói chuyện phiếm nữa. Xem ra thiết bị của Giáo Đoàn Vực Sâu đã khởi động rồi, giờ đi phá hủy nó có lẽ vẫn còn kịp.
Paimon:
Ừm! Chúng ta mau qua đó xem thử thôi!

Vinh Quang Của Kỵ Sĩ Hắc Xà
Theo ký ức của cặp song sinh để lại trên những bông hoa của Inteyvat, Dainsleif đã phán đoán được kế hoạch của Giáo Đoàn Vực Sâu, chỉ là không biết có kịp ngăn cản hay không...
Đến căn phòng trung tâm ở trên cùng của di tích xem tình hình
movie
Thiết bị được kích hoạt, Dainsleif, Hilichurl và hầu như tất cả mọi người có mặt đều rơi vào tình trạng đau đớn tột độ. Vào thời khắc quan trọng này, Halfdan bước ra, dùng cơ thể của mình để chặn luồng sáng mạnh...
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Cứ ngỡ là linh hồn của Halfdan sẽ tan biến ngay chứ... không ngờ anh ấy lại kiên cường như vậy.
Linh Mục Vực Sâu:
Thứ cản đường! Mau tránh ra...
Dainsleif:
Nhìn đi đâu vậy? Cơ hội hiếm có, cuối cùng ngươi cũng có cơ hội để trừ khử ta rồi, không phải sao?
Linh Mục Vực Sâu:
...Dainsleif!
Dainsleif:
Tiêu diệt hắn rồi đóng thiết bị đó lại đi!
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Làm sao đây, dù cho tiêu diệt tên Vực Sâu đó rồi nhưng vẫn không thể dừng thiết bị lại...
Paimon:
Halfdan...
Dainsleif:
Không được! Chỉ cần thiết bị vẫn đang chạy, những người hứng chịu lời nguyền như chúng tôi sẽ không thể phát huy sức mạnh như ban đầu, chỉ có cậu mới có thể chống lại Vực Sâu thôi.
Dainsleif:
Nếu cậu quý trọng sự cống hiến của anh ấy, thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.
Dainsleif:
Nhìn thấy những tia sáng và cửa dịch chuyển đó không? Chúng chắc là đã phân tán các thiết bị đến những nơi khác. Mau qua đó kiểm tra tình hình đi!
Paimon:
Phải đi xuyên qua cửa dịch chuyển của Vực Sâu sao... Này đợi đã!
Đến gần Halfdan
Paimon:
Lần này cuối cùng cũng đóng được thiết bị đó rồi!
Dainsleif:
Cảm thấy dễ chịu hơn rồi...
Paimon:
Chúng ta đã ngăn cản được kế hoạch của Vực Sâu rồi sao?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Để tôi xác nhận lại xem.
Paimon:
Dain, anh ấy... hẳn đang rất buồn nhỉ?
Paimon:
Chiến hữu năm xưa, không ngờ lại tái ngộ như vậy...
Dainsleif:
...
Dainsleif:
...Đi thôi.
Bạn tưởng rằng tất cả đã kết thúc, nhưng sau lưng bạn lại có một tia sáng, tia sáng cuối cùng của linh hồn Halfdan. Anh ấy nói với Dain: "Xin lỗi ngài Kiếm Sĩ Hoàng Hôn Dainsleif, khi đó... tôi đã không thể bảo vệ được người dân, phụ sự kỳ vọng của ngài." "Không, trong 500 năm này, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình." "Cho đến hôm nay, các anh vẫn luôn là niềm tự hào của tôi." "Khaenri'ah vẫn chưa bị diệt vong phải không? Dù sao thì ngài vẫn còn ở đây mà." "Ừm." Có được lời khẳng định của Dain, vị kỵ sĩ dũng cảm kia cuối cùng cũng yên tâm ra đi. "Vì vậy... cũng không cần phải phục quốc." Dainsleif thì thầm.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Ban nãy là... linh hồn của Halfdan...
Dainsleif:
Nơi này không chỉ tập trung một loại sức mạnh kỳ lạ, đến cả linh hồn cũng rất kỳ quái.
Dainsleif:
Nhưng mà, nếu hai người muốn tiếp tục đi về phía trước thì phải hết sức cẩn thận.
Dainsleif:
Khụ khụ...
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ cẩn thận. À đúng rồi, Dain không đi cùng chúng tôi sao?
Dainsleif:
Thiết bị lúc nãy gây ra cho tôi khá nhiều chấn thương, tôi cần chút thời gian để hồi phục.
Paimon:
Thì ra là vậy... Không đúng, thật ra tôi đã nhìn ra từ lâu rồi, anh chỉ đang gắng gượng mà thôi!
Paimon:
Cũng nên nghỉ ngơi rồi, Dain... Ví dụ như là, hãy tự cho mình một kỳ nghỉ hay gì đó!
Dainsleif:
Nghỉ phép sao? Đây không phải là một từ nên xuất hiện ở tôi.
Dainsleif:
Tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Kế hoạch "Máy Dệt Vận Mệnh" vẫn đang được tiến hành.
Dainsleif:
Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng những thiết bị khuếch đại ở đây có liên quan đến kế hoạch đó nữa.
Dainsleif:
Cám ơn sự thông cảm của cậu, "chủ nhân".
Dainsleif:
Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ không đứng ở chiến tuyến bên kia.
Paimon:
Này, có phải Dain thù dai nên mới nói như vậy không...
Paimon:
Mặc dù không thể gặp lại em gái bạn lần nữa, nhưng cũng xem như tìm hiểu được rất nhiều thông tin có ích đúng không?
Paimon:
Chỉ cần tiếp tục nỗ lực với hành trình của mình, hai người nhất định sẽ gặp lại nhau, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, đúng chứ?
Paimon:
À đúng rồi, bạn còn nhớ lý do ban đầu chúng ta đến đây là để điều tra hành tung của Hilichurl không?
Paimon:
Bây giờ xem ra đã có thể tìm anh thợ mỏ để báo cáo rồi, có điều... những chuyện xảy ra ở đây quá phức tạp đối với những người bình thường!
Paimon:
Tóm lại, đừng quên ủy thác này là được.