arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chương Đệm Màn 1
Phong Khởi Hạc Quy
Danh sách nhiệm vụ
Cảng Liyue gần đây có lan truyền tin tức về việc trùng tu Quần Ngọc Các, mau đến Ngọc Kinh Đài hỏi tình hình từ chỗ Ningguang đi.
Đến Ngọc Kinh Đài nghe Ningguang phát biểu
Ningguang:
Hôm nay triệu tập các vị là có một chuyện muốn tuyên bố.
Ningguang:
Có lẽ một số người đã nghe tin này rồi, thực ra là tôi đang dự định trùng tu Quần Ngọc Các.
Hongfei:
Trùng tu Quần Ngọc Các? Đây là một dự án lớn đó...
Changgui:
Gần đây đúng là có lời đồn này, chẳng trách giá vật liệu xây dựng lại tăng vọt như vậy...
Zhicheng:
Quần Ngọc Các rất có ý nghĩa với đại nhân Ningguang, nếu có thể tham gia vào dự án này sẽ là một cơ hội lớn...
Hongfei:
Đại nhân Ningguang, có việc gì cần chúng tôi giúp không?
Ningguang:
Đừng gấp. Vài ngày trước, khi mà tin tức truyền ra, đã có không ít người liên hệ với tôi, họ mong muốn tham gia dự án này.
Ningguang:
Trước mắt đúng là tôi có vài việc cần ủy thác cho các vị.
Ningguang:
Địa điểm xây dựng đã được chọn, các loại nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn còn ba vật phẩm đang chưa biết thế nào.
Ningguang:
Ba vật phẩm này chính là "Minh Hà Phù Sinh Thạch", "Lõi Thần Kỳ", và "Bùa Chú Tiên Gia".
Changgui:
...Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi, ngoài Minh Hà Phù Sinh Thạch ra thì hai thứ kia tôi chưa từng nghe nói qua...
Ningguang:
Phù Sinh Thạch với diện tích đủ lớn mới có tên là "Minh Hà", đây chính là nền móng cơ bản để nâng Quần Ngọc Các lên cao. Còn Lõi Thần Kỳ chính là lõi trung tâm của kết cấu hệ thống bên trong Quần Ngọc Các.
Ningguang:
Còn Bùa Chú Tiên Gia chính là dùng để kết hợp giữa thiết bị máy móc và thuật pháp tiên gia, cũng không thể thiếu được.
Ningguang:
Tuy đây là ba nguyên liệu hiếm, nhưng tin rằng với nhân lực tài lực của các vị đây thì việc tìm được chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng chứ.
Ningguang:
Binh quý thần tốc, lấy hiệu suất làm đầu. Tôi sẽ mua nguyên liệu mà các vị tìm được với giá tốt. Ngoài ra, ba người tìm đủ nguyên liệu đầu tiên sẽ có cơ hội đề ra câu hỏi với tôi.
Ningguang:
Dù là vấn đề gì thì tôi cũng sẽ trả lời. Tôi tin rằng mức thù lao tôi đưa ra sẽ không khiến các vị thất vọng.
Changgui:
Tuy những thứ này khó tìm, nhưng nếu như có thể đổi lại kế hoạch phát triển Liyue của năm sau thì...
Zhicheng:
Đây đúng là mối hời đó, ai có thể lấy được thông tin từ đại nhân Ningguang thì người đó sẽ nắm được tiên cơ...
Hongfei:
Haha, trùng hợp quá! Không lâu trước đây tôi vừa nghe được tin đồn liên quan tới Phù Sinh Thạch. Các vị, thất lễ quá, tôi xin đi trước một bước!
Changgui:
Đáng ghét... tôi cũng phải nhanh chóng xuất phát, không thể để chậm trễ được!
Paimon:
Trùng tu Quần Ngọc Các... chuyện quan trọng như vậy, chúng ta cũng phải đi xem thử mới được!
Ningguang:
Các bạn ban nãy cũng nghe được chuyện mà tôi nói rồi chứ. Thế nào? Có hứng thú tham gia vụ này không?
Nhà Lữ Hành:
Có thật là cái gì cũng có thể hỏi không?
Ningguang:
Chỉ cần đó là chuyện tôi biết, thì ắt sẽ thành thật trả lời.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có thể hỏi được chuyện của em gái mình...)
Paimon:
Thật sao? Vậy tôi muốn hỏi tiểu thư Ningguang kinh doanh như thế nào vậy!
Paimon:
Có được bí quyết của tiểu thư Ningguang thì chúng ta sẽ không sợ thiếu Mora rồi!
Ningguang:
Haha, đương nhiên là được. Nhưng mà truyền thụ được bao nhiêu thì cũng phải xem xem biểu hiện của hai vị đã.
Ningguang:
Chuyện trùng tu Quần Ngọc Các chiếm một diện tích đất lớn, tôi đã chọn khu đất trống ở bên ngoài Hoàng Kim Ốc rồi. Nguyên liệu mà các vị thu thập được có thể giao qua bên đó.
Ningguang:
Tôi còn có việc nên không thể đến hiện trường cùng các vị. Nếu các vị đến đó thì cứ liên hệ với thư ký của tôi là được.
Ningguang:
Cơ hội hiếm có đấy, đừng để bị người khác phỗng tay trên nhé.
Paimon:
Tiểu thư Ningguang quả là người bận rộn... thôi chúng ta cũng mau chóng xuất phát thôi.
Paimon:
Đầu tiên là phải rời khỏi Ngọc Kinh Đài... Ấy? Nhà Lữ Hành, không khí bên kia hình như có gì đó kì lạ đúng không?
Liu Mặt Sẹo:
Tiểu thư, tôi thấy cô phong thái ngời ngời, khí chất bất phàm, vừa nhìn qua là biết được tiểu thư rất có tố chất để giành chiến thắng trong cuộc đua lần này.
Liu Mặt Sẹo:
Ở đây tôi có vài tình báo về những nguyên liệu đó, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ hơn để nói nhé...
???:
Không cần đâu.
Liu Mặt Sẹo:
Đừng nói thế chứ. Ấy, đừng đi mà!
Liu Mặt Sẹo:
Còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi!
Qiang:
Dạ dạ!
Âm thầm quan sát cuộc tranh cãi giữa người bán tình báo và cô gái kia
Liu Mặt Sẹo:
Hehe, tiểu thư, lần này cô hết đường chạy rồi nhé.
Liu Mặt Sẹo:
Yên tâm, chúng tôi không phải người xấu. Chỉ cần đưa tiền là sẽ có tình báo ngay, đôi bên đều có lợi mà.
Qiang:
Đại ca, sao em thấy trên người cô ta luôn tỏa ra cái khí chất gì đó rất khác. Tóc cũng màu trắng nữa, khác với người thường...
Liu Mặt Sẹo:
Vậy thì sao? Tính bỏ qua miếng mồi ngon thế này à, vậy tiền nợ của chúng ta tính sao đây?
???:
Tôi nói rồi, tôi không cần tình báo của các người.
???:
Nếu các người ban nãy không nghe rõ thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa.
Liu Mặt Sẹo:
Haiz... Tiểu thư, đã lớn như vậy rồi mà sao kiến thức hạn hẹp thế nhỉ.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bạn và Paimon hiểu ngay. Nhưng chuyện này có lẽ thuộc phạm trù quản lý của Thiên Nham Quân.
Liu Mặt Sẹo:
Đây không phải là chuyện cô cần hay không cần, chỉ cần ngoan ngoãn lấy tiền ra, đưa cho chúng tôi là được.
???:
Tôi...
Liu Mặt Sẹo:
Đừng lôi thôi nữa! Ngươi có tiền, không qua mắt được ta đâu.
Liu Mặt Sẹo:
Ngươi ban đầu tới Lưu Ly Đình, gọi đầy bàn đồ ăn xong chỉ nếm thử một chút.
Liu Mặt Sẹo:
Sau đó lại đến Tân Nguyệt Hiên, Vạn Dân Đường, món nào cũng gọi, nhưng mỗi món chỉ ăn đúng một miếng.
Liu Mặt Sẹo:
Nếu ngươi không phải là thiên kim tiểu thư thì làm gì có cái thói quen xa xỉ đó chứ? Nếu giàu sang như vậy thì chia cho bọn ta một ít đi!
???:
Hừm, sư phụ từng dặn dò là không nên động thủ trong cảng Liyue...
???:
Kệ vậy, có lẽ đây là số mệnh rồi.
Qiang:
Đại ca, có cái gì đó rất không đúng...
Liu Mặt Sẹo:
Sợ gì chứ, chúng ta bán tình báo thì phạm tội gì, ả ta dám động thủ thì ta kiện đến ả ta phá sản mới thôi!
Bạn cùng Paimon dẫn theo Thiên Nham Quân kéo đến.
Zheng:
Hừm! Lại là các ngươi sao.
Liu Mặt Sẹo:
Thiên Nham Quân? Sao Thiên Nham Quân lại đến đây rồi... cái tên lo chuyện bao đồng, có tin ta...
Zheng:
Im miệng! Còn dám uy hiếp người khác sao, đi theo bọn tôi ngay!
Liu Mặt Sẹo:
Ối ối... đại nhân nóng tính quá, nghe tôi giải thích đã...
Đám lưu manh bao vây cô gái tóc trắng đã bị Thiên Nham Quân bắt đi.
???:
...
???:
...Shenhe.
Paimon:
Shenhe?
Shenhe:
Tên của tôi.
Paimon:
À à, thì ra cô tên là Shenhe sao! Tôi tên là Paimon, còn người này là Nhà Lữ Hành!
Shenhe:
Tôi đã từng nghe qua rồi. Ban nãy, cảm ơn các bạn đã giúp tôi giải vây.
Shenhe:
Tuy tôi cũng có thể tự mình giải quyết được. Có lẽ chỉ cần nắm lấy đầu bọn chúng đập xuống đất ba lần là sẽ hàng phục được chúng thôi.
Paimon:
Hả! Cô nghĩ tới cách giải quyết bạo lực vậy sao!
Paimon:
Ở đây là cảng Liyue, cho nên phải tuân thủ theo pháp luật Liyue đó!
Shenhe:
Pháp... luật?
Nhà Lữ Hành:
Shenhe chưa từng nghe qua pháp luật sao?
Shenhe:
Tôi thật sự chưa nghe qua.
Paimon:
Có phải không vậy, vậy trước đây cô...
Nhà Lữ Hành:
Hình như có âm thanh gì đó...
Shenhe:
Là bụng của tôi kêu, bởi vì tôi chưa ăn no.
Paimon:
Cô thừa nhận cũng thẳng thắn ghê...
Paimon:
Nói ra thì ban nãy nghe thấy đám người đó nói, cô gọi rất nhiều món, nhưng mỗi món chỉ ăn một miếng...
Paimon:
Như vậy thì chắc chắn là ăn không no rồi! Cô có muốn ăn gì không?
Shenhe:
Thanh Tâm, Bách Hợp Lưu Ly, Túi Lưu Ly... tôi thường hay ăn những thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Những thứ này là dược liệu mà...
Shenhe:
Dược liệu?
Paimon:
Có vẻ như không giải thích được rồi... Nhà Thuốc Bubu ở gần đây, hay là chúng ta đưa Shenhe đi ăn một bữa no nê nhé!
Paimon:
Dù sao thì có thực mới vực được đạo mà!
Dắt Shenhe đến Nhà Thuốc Bubu mua thuốc
Gui:
Hai vị đến bốc thuốc sao? Cho hỏi có đơn thuốc không?
Shenhe:
Thanh Tâm, Bách Hợp Lưu Ly, Túi Lưu Ly, mỗi loại nửa cân.
Gui:
Cái này là phương thuốc gì vậy? Cô định ăn thay cơm sao... Đây, chỗ này là tất cả hàng dự trữ của tiệm chúng tôi rồi đó.
Shenhe:
Cảm ơn.
Paimon:
Ăn, ăn thiệt kìa...
Trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người, Shenhe đã quét sạch nguyên liệu thuốc trước mặt.
Shenhe:
Hết đói rồi, cảm ơn đã chiếu cố.
Shenhe:
Không ngon.
Shenhe:
Tuy có mùi thơm nhẹ, nhưng khi ăn nhiều thì chỉ còn lại vị đắng, chát và chua.
Paimon:
Tại sao Shenhe lại thà ăn mấy thứ này chứ không ăn món bình thường trong tiệm ăn vậy?
Paimon:
Nếu như tôi có nhiều Mora tới vậy thì tôi sẽ tới nhà hàng cao cấp nhất để ăn cho đã cái bụng!
Shenhe:
Bởi vì tôi không chắc rằng sau này bản thân có ở lại đây không.
Shenhe:
Thức ăn trần gian đúng là rất ngon, nhưng nếu tôi phải quay về trong núi thì mùi vị của thức ăn ngon sẽ cản trở việc tu luyện của tôi.
Shenhe:
Cho nên chỉ nếm thử thôi là cách tốt nhất.
Paimon:
Trở về trong núi... Nhà Lữ Hành, không lẽ người này là tiên nhân thật sao!
Shenhe:
Chuyện của tôi tạm thời không nhắc nữa, tiếp theo hai vị có dự định gì không?
Paimon:
Đúng ha! Suýt nữa quên mất, chúng tôi định tham gia cuộc thi trùng tu Quần Ngọc Các!
Paimon:
Nhưng mà lãng phí nhiều thời gian vậy chắc không đuổi kịp họ rồi...
Kể cho Shenhe nghe về chuyện Ningguang đã nói ở Ngọc Kinh Đài...
Shenhe:
Thì ra là vậy, ban nãy tôi đi ngang cũng có nghe thấy chuyện này.
Paimon:
Hì hì... nếu như chiến thắng thì có thể hỏi Ningguang bất cứ điều gì đó!
Paimon:
Shenhe cũng đến đây tham dự sao?
Shenhe:
Đúng là tôi đến đây vì chuyện trùng tu Quần Ngọc Các, nhưng tôi không định tham gia.
Shenhe:
Giờ đây được hai vị chiếu cố, tôi cũng sẽ giúp đỡ hai vị. Yên tâm, tôi không cần hai vị phải báo đáp đâu.
Paimon:
Woa... vậy sao được chứ...
Paimon:
Nhưng mà nếu có tiên nhân giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi...
Shenhe:
Vậy thì đừng chậm trễ nữa, tôi đang có một phương án tác chiến.
Paimon:
Hay quá! Có Shenhe lập kế hoạch thì nhất định sẽ thành công!
Shenhe:
Thành công hay không thì tôi không biết, nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả.
Shenhe:
Kế hoạch là chỉ cần vặn cổ hết những tên gần vạch đích hơn thì chúng ta sẽ là người chiến thắng.
Paimon:
...Không phải chứ, sao cô lại có thể làm vậy được!
Shenhe:
Sao lại không? Tôi nghe nói trong mỗi cuộc thi thì người ta đều sẽ toan tính loại trừ nhau mà...
Paimon:
Nhưng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính giành chiến thắng mà!
Paimon:
"Minh Hà Phù Sinh Thạch", "Lõi Thần Kỳ", và "Bùa Chú Tiên Gia"... Chúng ta chỉ cần tìm những thứ này là được rồi, đầu tiên là Phù Sinh Thạch...
Baizhu:
Tôi cứ nghĩ tại sao trong tiệm lại có lời qua tiếng lại, thì ra là các bạn.
Paimon:
Baizhu! Anh cũng đến rồi sao?
Baizhu:
Tiểu thư Ningguang cần mua một số thuốc, nhưng mà dược liệu trong tiệm thì không đủ, cho nên tôi mới đi chuẩn bị thêm.
Paimon:
Hử, tiểu thư Ningguang cần nhiều thuốc như vậy để làm gì nhỉ?
Baizhu:
Tôi cũng không rõ, nghe nói cô ấy muốn trùng tu Quần Ngọc Các, có lẽ là để đề phòng tai nạn chăng? Nói chung thì việc riêng của khách hàng, tôi không tiện hỏi nhiều.
Baizhu:
Cô ấy còn mượn Qiqi ở chỗ tôi nữa, Nhà Thuốc Bubu đang rất thiếu người, các vị có muốn kiếm một công việc bán thời gian không?
Paimon:
Thôi, chúng tôi đang có việc khác phải làm rồi... À nói chứ, Baizhu học cao hiểu rộng, anh có từng nghe qua "Minh Hà Phù Sinh Thạch" không?
Baizhu:
Là loại dùng cho Quần Ngọc Các sao? Tôi nhớ trong quyển "Thất Tàng Sơn Kinh" có nhắc qua, khi kích hoạt Minh Hà Phù Sinh Thạch sẽ có thể bay lên chín tầng mây, rất hiếm thấy.
Baizhu:
Có tài liệu cho rằng loại Phù Sinh Thạch này đã bị khai thác hết rồi. Cho nên tôi nghĩ Thương Hội Phi Vân sẽ có nhiều thông tin hơn tôi đấy.
Paimon:
Ra là vậy, vậy chúng ta đến đó hỏi thử xem sao!
Paimon:
Cảm ơn nhé Baizhu!
Baizhu:
Đừng khách sáo, chúc thuận lợi nhé! Nếu có gì cần thì cứ đến Nhà Thuốc Bubu tìm tôi.
Biết được tin tức về Minh Hà Phù Sinh Thạch từ chỗ Baizhu, hãy đến Thương Hội Phi Vân nghe ngóng thử.
Đến Thương Hội Phi Vân tìm Xingqiu
Xu:
Thiếu gia cuối cùng cũng về rồi!
Xingqiu:
Sao hốt hoảng vậy?
Xu:
Gần đây thương hội có thêm đủ loại đơn hàng, khiến cho chúng tôi bận bịu cả lên.
Xu:
Lão gia có căn dặn là nếu gặp thiếu gia thì nhờ thiếu gia ở lại giúp đỡ!
Xingqiu:
Ra là vậy, anh gọi người đi phân loại đơn hàng trước đi, lát nữa tôi sẽ xử lý.
Xu:
Tốt quá... có thiếu gia ở đây thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi.
Paimon:
Xingqiu! Thì ra bạn đang ở đây!
Paimon:
Chúng tôi muốn hỏi thăm một số chuyện!
Xingqiu:
Nhà lữ hành, Paimon, chờ chút nhé.
Xingqiu:
Xu, tôi đang có khách, anh cứ đi làm việc trước đi. Chuyện thương hội chút nữa chúng ta sẽ bàn sau.
Xu:
Hiểu rồi thưa thiếu gia. Tôi xin cáo từ trước.
Xingqiu:
Không ngờ hôm nay các bạn lại đến đây. Sao nè? Cần tôi giúp gì sao?
Paimon:
Xingqiu, bạn có nghe qua "Minh Hà Phù Sinh Thạch" không?
Xingqiu:
À hiểu rồi, các bạn cũng tham gia cuộc thi do Ningguang tổ chức sao.
Paimon:
"Cũng"? Không lẽ...
Xingqiu:
Thật không giấu gì, Thương Hội Phi Vân cũng đang có một tấm Minh Hà Phù Sinh Thạch, nhưng chỉ có đúng một tấm thôi.
Xingqiu:
Đây là do người khác gửi ở chỗ tôi để đấu giá. Trước khi mọi người đến đây thì cũng có nhiều người đến hỏi giá qua rồi.
Xingqiu:
Tục ngữ có câu "đồ đắt ở độ quý", tôi nghĩ giá giao dịch có thể vượt hơn 500 triệu Mora đấy.
Paimon:
500 triệu Mora hả!
Xingqiu:
Thực ra thì tôi cũng không khuyến khích các bạn tham gia đấu giá đâu. Giá trị của nó không cao nhưng giá cả thì bị đội lên nhiều quá.
Paimon:
Nhưng nếu mà không có Minh Hà Phù Sinh Thạch thì...
Xingqiu:
Đừng vội, không biết các bạn đã từng nghe qua "Minh Hải Thê Hà Chân Quân" chưa?
Paimon:
Đó là ai vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi chưa nghe qua.
Shenhe:
"Minh Hải Thê Hà Chân Quân" từng có quan hệ rất tốt với "Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân". Nhưng trong trí nhớ của tôi thì vị tiên nhân đó đã qua đời rồi.
Xingqiu:
Đúng vậy... không ngờ ngoài tôi ra thì vẫn còn có người biết tới vị tiên nhân này.
Xingqiu:
Trong "Nhàn Vân Lục" có ghi, Minh Hải Thê Hà Chân Quân từng đích thân xây dựng một động tiên để chứa các loại kỳ trân dị bảo, một trong số đó chính là Minh Hà Phù Sinh Thạch.
Xingqiu:
Minh Hải Thê Hà Chân Quân sau khi qua đời, động tiên đó cũng bị bỏ hoang, trong lịch sử cũng ít khi nhắc đến.
Xingqiu:
Cũng may gần đây tôi tìm được một quyển dã sử, trong đó có một chút manh mối về động tiên này. Sau khi đối chiếu tìm hiểu thì có thể xác định được nó nằm ở gần Ngoại Ô Li Sa.
Paimon:
Hay quá! ...Nhưng mà chúng tôi có thể đến đó lấy thật sao?
Paimon:
Có phải có gì đó hơi... bất kính với tiên nhân không?
Shenhe:
Không sao. Theo hiểu biết của tôi thì Minh Hải Thê Hà Chân Quân có tấm lòng độ lượng, cho dù chân quân còn tại thế thì cũng không thành vấn đề đâu.
Xingqiu:
Tấm lòng độ lượng... quan điểm này mới đấy, xin hỏi thông tin này nằm trong điển tích nào vậy?
Shenhe:
Chỉ là tin đồn ở vùng núi non hoang vu thôi. Đi nào.
Xingqiu:
Ừm, cứ cảm thấy cô gái này hơi giống với một người bạn của tôi...
Xingqiu:
A đúng rồi, còn một chuyện nữa. Kết cấu của Động Tiên vô cùng tinh xảo, thông thường sẽ tự có cơ chế phòng vệ. Nhưng bây giờ bỏ hoang đã lâu, không chừng đã bắt đầu xuất hiện yêu ma tà đạo, các bạn phải cẩn thận hơn đấy.
Paimon:
Ừm! Chúng tôi sẽ cẩn thận mà, cám ơn Xingqiu nhé!
Đến xung quanh Ngoại Ô Li Sa tìm động tiên của tiên nhân
Paimon:
Để tôi xem thử, nơi mà Xingqiu nói chắc chỉ ở quanh đây thôi, nhưng tôi không thấy gì cả...
Shenhe:
Nơi này ban nãy có thuật pháp đặc biệt của tiên gia để che đậy dấu tích, tôi đã giải trừ rồi. Bạn có thể tìm lại lần nữa.
Paimon:
Ồ lợi hại thật! Vậy chúng ta tìm kỹ lại lần nữa thử xem...
Paimon:
Ấy, mọi người nhìn kìa, bên kia hình như mới có tiên linh xuất hiện đúng không?
Nói chuyện với Shenhe
Paimon:
Woa... không phải chúng ta vừa ở thác nước sao? Sao đột nhiên lại đến đây thế?
Paimon:
Nhiều mây quá, cảm giác cứ như đang ở trên trời vậy...
Shenhe:
Chắc đây là động tiên của tiên nhân rồi.
Shenhe:
Nếu không ngoài dự tính thì Minh Hà Phù Sinh Thạch mà chúng ta cần tìm đang ở trong đây.
Paimon:
Thật sao! Để tôi tìm thử... ơ, đó không phải là tiên linh mà chúng ta vừa nhìn thấy sao?
Paimon:
Mau nhìn kìa, nó chui xuống dưới mây rồi!
Paimon:
Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì đá và cây cối ở đây cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ phía dưới mây mù còn có thứ gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Shenhe thấy sao?
Shenhe:
Đây không phải là mây thật, mà là pháp thuật ngăn cách không gian.
Shenhe:
Nếu muốn xuống bên dưới, phải phá hủy cơ quan duy trì pháp thuật đã.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng ta đi ngay đi!
Shenhe:
Nơi này có hơi thở của ma vật. Tuy không biết chúng đang trốn ở đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Nói chuyện với Shenhe
Paimon:
Đây chính là "Minh Hà Phù Sinh Thạch" mà tiểu thư Ningguang nhắc đến sao?
Paimon:
Không ngờ lại lớn như thế...
Paimon:
Cũng phải, nhưng tại sao nó không bay lên nhỉ?
Shenhe:
Khi Phù Sinh Thạch ở trạng thái chưa kích hoạt sẽ không bay lên không trung, bề ngoài trông khác với những tảng đá bình thường, nhưng lại nặng như nhau.
Shenhe:
Chỉ khi nào được kích hoạt, nó mới bày ra hình dáng thật sự của mình, cởi bỏ những xiềng xích của trần thế, bay lên trời cao.
Paimon:
Thì ra là vậy! Shenhe đúng là hiểu biết sâu rộng!
Shenhe:
Vì sư phụ của tôi rất thích trò chuyện. Những lúc rảnh rỗi, bà ấy thường kể cho tôi nghe rất nhiều thứ.
Shenhe:
Có nhiều chuyện tôi không thấy hứng thú lắm, nhưng không ngờ cũng có ngày lại có ích.
Nhà Lữ Hành:
Sư phụ của Shenhe là...
Paimon:
Đúng rồi! Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện!
Paimon:
Nếu kích hoạt ở đây thì sẽ không thể mang về nữa nhỉ? Chắc chắn chúng ta sẽ bị nó đưa lên trời luôn.
Paimon:
Nhưng trông thế nào thì tảng đá này cũng phải trên cả nghìn cân, nếu không kích hoạt thì làm sao bưng về được chứ?
Shenhe:
Không cần lo lắng, trọng lượng này chẳng là gì với tôi cả.
Paimon:
Nhớ cẩn thận nhé!
Shenhe:
Yên tâm, tôi biết Phù Sinh Thạch lớn như vậy là vô cùng quý giá, nhất định sẽ di dời cẩn thận, sẽ không đổ bể hư hỏng gì đâu.
Shenhe:
Tôi...?
Paimon:
Đúng rồi! Cho dù là Shenhe đi nữa thì bị vật nặng như thế đè trúng cũng phải bị thương chứ.
Paimon:
Khi vận chuyển vật nặng phải chú ý an toàn cho bản thân là kiến thức cơ bản đó!
Shenhe:
Thế sao... cám ơn nhé!
Shenhe:
Vậy tôi sẽ mang Phù Sinh Thạch đi trước. Gặp lại ở công trường sau nhé.
Shenhe nhấc Phù Sinh Thạch rời khỏi.
Quay về công trường Quần Ngọc Các tìm Shenhe
Changfeng:
Ôi trời, tôi không dám tin vào mắt mình nữa!
Anshun:
Chắc cô ấy là tiên nhân trong truyền thuyết nên mới có thể nhấc nổi tảng đá nặng như thế nhỉ?
Leming:
Tiên nhân cao quý, xin hãy phù hộ cho tôi năm sau được tăng lương nhiều một chút...
Baiwen:
Thể tích, độ tinh khiết đều tuyệt hảo, lại giữ gìn hoàn hảo như thế... tôi tuyên bố, cô đã đủ tiêu chuẩn ở hạng mục này.
Baiwen:
Cô đã đạt điểm tối đa ở hạng mục "Minh Hà Phù Sinh Thạch"... xin hỏi tên của cô là?
Shenhe:
Tên của tôi không quan trọng, tôi cũng không phải đến đây để tham gia thi đấu.
Shenhe:
Tảng đá này do người ta nhờ tôi vận chuyển đến, chắc họ sẽ đến đây nhanh thôi!
Paimon:
Shenhe... còn có đàn em của tiểu thư Ningguang nữa.
Baiwen:
Thì ra là các bạn, chả trách sao có thể tìm được Phù Sinh Thạch hiếm có như vậy.
Baiwen:
Nhưng tôi phải đính chính một chút, tôi không phải đàn em, mà là thư ký nhé!
Paimon:
Hi hi... chị thư ký, tảng đá này là chúng tôi cùng tìm được. Thế nào, lợi hại không?
Baiwen:
Thật sự không dám giấu gì, trong số những Phù Sinh Thạch mà chúng tôi nhận được hiện nay, đây là tảng tốt nhất.
Baiwen:
Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ dùng nó làm nền móng cho Quần Ngọc Các, đẩy mạnh công tác xây dựng đến giai đoạn tiếp theo.
Baiwen:
Tiện thể, Ningguang đại nhân đã thuê một số nhà dân ở gần đây, nếu muốn nghỉ ngơi có thể qua bên đó trú lại.
Baiwen:
Vậy tôi xin cáo từ nhé, công trường vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Paimon:
Shenhe, lúc chúng tôi vừa đến, nghe được có rất nhiều người đang khen cô đó!
Shenhe:
...Vậy sao?
Paimon:
Phản ứng nhạt vậy! Đáng lẽ phải vui mới đúng chứ nhỉ?
Paimon:
Nếu ai mà khen Paimon giỏi giang này nọ, Paimon chắc chắn sẽ ưỡn ngực, cười hãnh diện cho xem!
Shenhe:
Trước đây tôi cũng nhận được những lời khen tương tự như vậy.
Shenhe:
Họ gọi tôi là tiên nhân, kính cẩn lễ phép trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy dường như giữa tôi và họ là một khoảng cách rất xa.
Paimon:
Nhưng tiên nhân là vậy mà. Tiên nhân mà chúng tôi đã từng gặp trước kia cũng đều một thân một mình, hoàn toàn khác với người bình thường đó.
Shenhe:
Nhưng tôi không phải... hự.
Paimon:
Shenhe?
Nhà Lữ Hành:
Cô vẫn ổn chứ?
Shenhe:
Không sao, chắc từ lúc vào động tiên đã tốn không ít sức lực nên trong người hơi mệt thôi.
Paimon:
À... Baiwen vừa nói những nhà dân gần đây đã tạm thời chuyển thành nhà trọ, chúng ta vào đó nghỉ ngơi chút đi!
Shenhe:
Không cần phiền đến mọi người đâu, tôi tìm một chỗ yên tĩnh ở đâu đó, ngồi thiền một thời gian là khỏe thôi.
Paimon:
Không được, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao!
Paimon:
Đói thì phải ăn ngon, buồn ngủ thì phải ngủ đàng hoàng trên giường chứ, không được ép bản thân như vậy!
Shenhe:
...Được. Tôi nhớ rồi.
Paimon:
Vậy mới phải chứ. Nhà Lữ Hành, chúng ta dẫn Shenhe đến nhà trọ đi!
Nói chuyện với chủ nhà trọ
Ju'an:
Các vị muốn tìm chỗ nghỉ ngơi sao? Đúng lúc chỗ chúng tôi còn đúng hai phòng trống đấy.
Ju'an:
Quần Ngọc Các chọn nơi này trùng tu, những công nhân, người xem, người mở dịch vụ, người bán trà nước, tấp nập không ngớt.
Ju'an:
Vì vậy việc làm ăn bây giờ cực kỳ tốt, phòng trống không còn nhiều đâu, may mà các vị đây đến kịp lúc.
Paimon:
Tốt quá rồi!
Ju'an:
Có một phòng đang được dọn dẹp, chắc khoảng nửa giờ nữa thì xong, phòng còn lại thì vào cửa rẽ trái là đến.
Ju'an:
Đây là chìa khóa phòng... các vị cứ thong thả, tôi xin phép cáo từ trước.
Paimon:
Vậy Shenhe vào nghỉ trước đi, chúng tôi chờ ở bên ngoài một chút.
Paimon:
Sẵn tiện xem thử có gì ngon không... hi hi, tôi vừa nhìn thấy có một người khách bước vào, tay đang cầm một cái đùi gà quay to đùng!
Paimon:
Lát nữa chúng ta mua cho Shenhe một cái, xem như là bữa khuya... hoặc là bữa sáng cho ngày mai cũng được!
Shenhe:
Vậy tôi đi nghỉ ngơi trước đây.
Shenhe:
Có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi ngủ không sâu, chỉ cần mọi người gõ cửa là tôi nghe thấy ngay.
Shenhe:
Ừm. Mai gặp.
Không biết từ khi nào, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng đã đến đây.
Paimon:
Ơ, đó không phải Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao? Sao lại đến đây nhỉ?
Paimon:
Chúng ta qua đó xem thử đi!
Nói chuyện với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Các ngươi đã gặp Shenhe rồi phải không, thế nào, có hợp rơ không?
Paimon:
Khá ổn... quả nhiên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng biết Shenhe!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đương nhiên rồi. Ngoài Ganyu quanh năm sống ở Liyue, thì những tiên nhân bây giờ ít nhiều gì cũng đã gặp qua Shenhe.
Paimon:
Woa... vậy thì, tiên danh của Shenhe là gì thế?
Paimon:
Tuy gọi "Shenhe" sẽ thân thiết hơn, nhưng cứ cảm thấy có chút không được tôn trọng cho lắm. Vẫn nên gọi bằng tiên danh thì tốt hơn nhỉ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tiên danh... Tại sao Shenhe lại phải có tiên danh?
Paimon:
Ơ, không phải tiên nhân nào cũng có danh hiệu riêng của mình sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đúng là thế... nhưng Shenhe là con người mà.
Paimon:
Ớ ồ, ra là vậy... ể!!!
Paimon:
Hả Nhà Lữ Hành cũng đoán ra sao? Vậy là chỉ có tôi là nhìn không ra hả?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, con bé khác với con người bình thường sao?
Paimon:
Hmm... có cảm giác cô ấy luôn muốn dùng những cách "rất trực tiếp" để giải quyết vấn đề...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ha... nhớ năm xưa lần đầu tiên gặp con bé, nó cũng như vậy, chưa từng thay đổi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bổn tiên nhặt được Shenhe trong một hang động. Lúc đó vừa đúng lúc đi ngang qua, phát hiện trong hang động có hơi thở của tàn dư Ma Thần, với tinh thần cảnh giác xưa nay, ta lập tức bước vào trong xem xét.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Shenhe tầm sáu tuổi, tay nắm chặt một thanh dao găm, đang đối đầu với quái vật biến hóa từ tàn dư của Ma Thần.
Paimon:
Nghe có vẻ rất nguy hiểm...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc bổn tiên vội vã xông vào thì nó đã vật lộn với quái vật được vài ngày. Người phàm trần cơ thể yếu đuối, toàn sống nhờ vào sự che chở của cha mẹ. Nhưng nó thì khác.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Có thể sống sót trong một trận chiến khốc liệt như vậy, không chỉ nhờ vào ý chí kiên cường mạnh mẽ, mà còn nhờ vào dòng máu và sát khí bẩm sinh của Shenhe.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Sau khi bổn tiên xử lý xong ma vật đó, nó vẫn không thôi cảnh giác, mà còn chĩa dao găm về phía bổn tiên. Cho đến khi chắc chắn bổn tiên sẽ không làm hại mình, nó mới lịm đi.
Paimon:
Tức là, nếu Lưu Vân Tá Phong Chân Quân không đi ngang qua, rất có thể Shenhe đã...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cũng chưa chắc. Lúc bổn tiên đến hiện trường, đã cảm nhận được oán niệm của Ma Thần đang dần tan biến. Nếu tiếp tục cầm cự, nói không chừng người chiến thắng vẫn là Shenhe.
Paimon:
Nhưng dù sao cũng rất nguy hiểm mà! Vì sao cô ấy phải chiến đấu với oán niệm của Ma Thần khi tuổi còn nhỏ như thế chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Haiz, có lẽ giữa muôn vàn nỗi thống khổ của nhân gian thì nó cũng đã nếm trải hết phần nào rồi. Bổn tiên thấy nó không nơi nương tựa, nên đã thu nhận.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là, "sư phụ" mà Shenhe thường nhắc đến thực ra là...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chắc là nói bổn tiên đấy. Shenhe có thể chất đặc biệt, là hạt giống tốt để tu hành tiên thuật, bổn tiên cùng chúng tiên gia thương xót nhân tài, nên rất sẵn lòng dạy dỗ nó.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhưng sát khí bộc lộ từ thời thơ ấu của nó không hề mất đi theo những năm tháng trưởng thành, mà thậm chí còn tăng lên theo từng ngày...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tước Nguyệt Trúc Dương đã bói cho nó một quẻ, quẻ nói rằng nó sẽ một đời cô độc, thân tâm đầy sát khí, dễ làm tổn thương bạn bè người thân. Đây là một vấn đề nguy hiểm, phải dùng dây thừng đỏ để trói linh hồn, chế ngự sát tính trong xương cốt.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bị trói buộc bằng dây đỏ, tuy đã ổn định lại tâm tính, thần sắc ôn hòa hơn, nhưng trông nó vẫn có vẻ hơi đờ đẫn... có lẽ do hiệu lực của dây đỏ quá mạnh nên đã áp chế những cảm xúc khác của nó.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Gặp nhau giữa biển người âu cũng là duyên phận. Các ngươi và Shenhe có duyên, chăm sóc nó giùm ta nhé.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vì không yên tâm về Shenhe nên mới đến đây phải không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hứ, làm gì đơn giản thế? Liyue hiện nay trông có vẻ yên bình, nhưng cũng tiềm ẩn đầy rẫy nguy hiểm.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ban đầu Ningguang khoe khoang, cứ khăng khăng bây giờ là thời đại khế ước giữa Liyue và con người... bổn tiên đây muốn xem thử cô ta có thể ứng phó được với phong ba sắp xảy ra hay không.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nếu cô ta xử lý ổn thỏa, thì ta đây sẵn lòng trở thành người làm chứng cho thành tựu của cô ta. Nếu không thể... thì tiên gia sẽ tự tay tiếp nhận toàn cuộc.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Được rồi, bổn tiên níu chân các ngươi cũng lâu rồi, nói đến đây thôi. Cũng muộn lắm rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi!
Chờ đến hôm sau (8h - 12h)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Có lẽ do lần trước Shenhe lén xuống núi làm bại lộ tung tích, nên mấy năm nay những tin đồn về nó ngày càng nhiều.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nghe nói có người ở Liyue đã dựa theo những truyền thuyết về nó để viết nên một vở kịch, lấy tên là "Thần Nữ Hủy Diệt".
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Trong vở kịch thì nó đã đứng ra để bảo vệ thôn dân... ha ha, đúng là hết chuyện hay sao mà lại vẽ ra chuyện này.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Loài người được tiên nhân nuôi nấng trưởng thành, vừa là điều mà Liyue cần hiện nay, vừa gửi gắm nhiều tâm ý của chúng tiên gia.
Nói chuyện với Shenhe
Paimon:
À... Shenhe...
Shenhe:
...Chuyện của tôi, chắc các bạn đã nghe sư phụ nói rồi nhỉ!
Paimon:
Ơ? Sao Shenhe biết thế?
Shenhe:
Tôi định chờ các bạn về rồi mới ngủ, nhưng mãi mà vẫn không thấy các bạn lên tiếng.
Shenhe:
Tôi sợ các bạn gặp chuyện nên ra ngoài tìm, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của sư phụ.
Shenhe:
Thêm vào đó, thái độ của các bạn từ lúc sáng có hơi kỳ lạ, nên tôi đoán chắc sư phụ đã kể chuyện của tôi cho các bạn nghe rồi.
Shenhe:
Dù sao thì, sư phụ... rất giỏi kể chuyện mà.
Paimon:
Hi hi... nói chung là xin lỗi Shenhe, trước đây tôi cũng cho rằng Shenhe là tiên nhân.
Shenhe:
Không sao, tôi không để bụng đâu.
Shenhe:
Cũng tại tôi không giải thích rõ với các bạn, vì theo kinh nghiệm trước giờ, có giải thích cũng như không.
Shenhe:
Có điều, tuy các bạn hiểu lầm tôi là tiên nhân, nhưng lại không hề cung kính xa cách, vả lại còn đối xử với tôi như bạn bè...
Shenhe:
Tôi thật sự rất cám ơn vì điều này.
Paimon:
Cho dù là tiên nhân thật đi nữa, thì chúng tôi cũng đã gặp qua rất nhiều rồi.
Paimon:
Quyết định thế đi, từ nay về sau chúng ta là bạn tốt của nhau rồi đó! Không liên quan gì đến tiên nhân hay loài người gì cả, mà là một người bạn bình thường đúng nghĩa!
Shenhe:
Tôi nhớ rồi. Tuy không biết tôi nên làm gì, nhưng tôi rất thích cách xưng hô "bạn bè" này.
Paimon:
Ừm! Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, chúng ta đi tìm tiếp hai nguyên liệu còn lại đi.
Paimon:
Nhưng trước đó thì chúng ta đến chỗ đàn em của Ningguang để hỏi tiến độ trước đi.
Paimon:
Dù sao Minh Hà Phù Sinh Thạch cũng không dễ tìm, chắc cũng không có bao nhiêu người có thể lấy được đâu... nếu đối thủ cạnh tranh từ bỏ trước, thì chúng ta không cần phải vội vàng như thế làm gì.
Còn thiếu hai món nguyên liệu chưa tìm được, đến công trường hỏi thăm trước vậy.
Đến công trường nghe ngóng thông tin
Paimon:
Mau nhìn kìa Nhà Lữ Hành, Quần Ngọc Các đã bay lên rồi!
Paimon:
Nhưng trông có vẻ như đang bị thứ gì đó níu lại...
Baiwen:
Do vẫn chưa sửa xong đó.
Paimon:
Baiwen! Beidou cũng có mặt nữa! Còn có... à ờm... một người lạ...
Baiwen:
Quần Ngọc Các rất lớn, để bảo đảm sự cân bằng, chúng tôi đã chia việc xây dựng Quần Ngọc Các làm hai.
Baiwen:
Trước khi tìm thấy Phù Sinh Thạch thích hợp, chúng tôi sẽ xây phần bệ của Quần Ngọc Các ở mặt đất trước.
Baiwen:
Chờ khi chuẩn bị xong Phù Sinh Thạch, chúng tôi sẽ kết hợp lại với phần bệ, để Quần Ngọc Các vẫn còn dang dở bay đến độ cao ngang với đỉnh núi.
Baiwen:
Việc xây dựng tiếp theo sẽ được hoàn thành ở trên kia. Sau khi hoàn tất toàn bộ công trình, chúng tôi sẽ thu dây xích lại, để Quần Ngọc Các bay về đúng độ cao của nó...
Changgui:
Tiểu thư Baiwen, chúng tôi đã mang nguyên liệu mới đến rồi!
Baiwen:
Được, tôi đến ngay.
Baiwen:
Việc trùng tu tiến triển nhanh như vậy cũng nhờ vào Phù Sinh Thạch mà bạn tìm được. Ningguang đại nhân cũng nói rất mong chờ vào biểu hiện tiếp theo của bạn.
Beidou:
Ồ! Không ngờ bạn lại tìm được Phù Sinh Thạch trọng yếu nhất một cách nhanh như vậy, chúng tôi đến chậm một bước rồi.
Paimon:
Beidou... cũng tham gia vào cuộc thi trùng tu Quần Ngọc Các sao?
Beidou:
Đúng vậy. Trước đây khi phiêu lưu trên biển thì tình cờ có được một khối Minh Hà Phù Sinh Thạch, nên tôi mang đến đây.
Paimon:
Xem ra, tuy Minh Hà Phù Sinh Thạch rất hiếm, nhưng chúng ta không phải là người duy nhất có thể tìm thấy nhỉ...
Beidou:
Đúng rồi, để tôi giới thiệu. Đây là Yun Jin, diễn viên nhạc kịch nổi tiếng của Liyue.
Yun Jin:
Xin chào các bạn!
Beidou:
Hai vị này là Paimon và Nhà Lữ Hành, là bạn của tôi. Còn vị này thì hơi lạ...
Shenhe:
Shenhe. Bạn... của các {PLAYERAVATAR#SEXPRO[INFO_MALE_PRONOUN_HE|INFO_FEMALE_PRONOUN_SHE]}.
Beidou:
Hahaha... đừng khách sáo thế. Trước lạ sau quen mà!
Beidou:
Yun tiên sinh cũng đến đây để tham gia cuộc thi, cho nên tôi cho cô ấy quá giang đến.
Yun Jin:
Tôi đã nghe danh hai vị từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt hai vị cùng tiểu thư Shenhe. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau đó.
Yun Jin:
Thật không giấu gì, tôi rất muốn có cơ hội phỏng vấn với tiểu thư Ningguang nên mới tham gia cuộc thi. Cha tôi cũng xem như là một người có nhiều mối quan hệ, Phù Sinh Thạch mà tôi tìm được tuy hơi ít nhưng cũng đủ để vào được vòng trong.
Paimon:
Chà... vậy thì xem ra ba người chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi!
Yun Jin:
Xin lỗi vì sự đường đột này, tiểu thư Shenhe... cũng đến tham gia sao?
Shenhe:
Không. Tôi không có gì cần phải hỏi Ningguang cả, tôi chỉ giúp Nhà Lữ Hành giành chiến thắng thôi.
Yun Jin:
Nếu vậy thì tôi có một đề nghị này.
Yun Jin:
Tiểu thư Ningguang có nói, ba người đầu tiên tìm đủ nguyên liệu sẽ có thưởng. Ba cơ hội phỏng vấn cũng vừa đủ để chia cho ba người.
Yun Jin:
Thay vì tranh giành lẫn nhau, thôi thì chúng ta cùng lập đội để cùng cạnh tranh ba suất đầu tiên nhé. Các vị thấy thế nào?
Paimon:
Nghe cũng được đó! Nhưng cụ thể phải làm như thế nào?
Beidou:
Haha... tôi hiểu ý của Yun tiên sinh rồi.
Beidou:
Phù Sinh Thạch khó tìm nhất thì cả ba chúng ta đều đã tìm được rồi. Hai vật phẩm còn lại cũng không phải hàng hiếm, chỉ cần một người tìm được nguồn thì sẽ giải quyết được nhu cầu của cả ba.
Beidou:
Là vậy đúng không, Yun tiên sinh?
Yun Jin:
Đúng vậy.
Shenhe:
Thì ra còn có cách này sao...
Beidou:
Được rồi, vậy tôi nói về tình báo mà tôi có trước nhé, tôi đang có chút manh mối về "Lõi Thần Kỳ".
Beidou:
Nghe nói lõi này đúc cũng không khó, khó ở chỗ nguyên liệu không dễ kiếm, tôi định quay về thuyền hỏi Suling xem có thông tin gì không, mọi người...
Yun Jin:
Chúng ta có thể đến chỗ "Hàn Phong Thiết Khí" tìm Zhang sư phụ mà. Nhà Lữ Hành, bạn thấy thế nào?
Beidou:
Vậy cũng được, chúng ta chia nhau hành động. Dù bên nào thành công thì cũng sẽ có lợi cho mọi người.
Beidou:
Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt!
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta cũng xuất phát thôi.
Paimon:
Nói ra thì Yun Jin muốn hỏi gì từ tiểu thư Ningguang nhỉ?
Yun Jin:
Tôi đang muốn tìm một nơi để tổ chức buổi diễn, tiểu thư Ningguang là một người rất có tầm nhìn, cho nên tôi muốn thỉnh giáo cô ấy.
Paimon:
Woa... Là vở kịch như thế nào vậy? Paimon cũng muốn thưởng thức lắm!
Yun Jin:
Đó là tác phẩm tâm huyết của cha tôi, là một câu chuyện truyền kỳ về tiên nữ thần thánh.
Yun Jin:
Tác phẩm này có tên là "Thần Nữ Hủy Diệt".
Hỏi Lão Zhang về tình báo Lõi Thần Kỳ
Lão Zhang:
Là mọi người sao, hôm nay đến đây để mua hay rèn vũ khí nào?
Yun Jin:
Vất vả cho Zhang sư phụ quá, chúng tôi đến để hỏi một số thông tin về "Lõi Thần Kỳ"!
Lão Zhang:
À, tôi có biết. Mà cô là...
Yun Jin:
Tôi là Yun Jin, Zhang sư phụ có lẽ không biết tôi. Nhưng mà cha tôi đã từng nhờ anh chế tạo một số vũ khí dùng trên sân khấu đó.
Lão Zhang:
Yun Jin? Sân khấu? ...Không lẽ, cô là Yun tiên sinh sao?
Lão Zhang:
Chậc, đầu óc của tôi lú lẫn quá, tiếng tăm của Yun tiên sinh vang xa đến nỗi một người không xem kịch như tôi cũng nghe qua đó.
Lão Zhang:
Các vị đến để hỏi "Lõi Thần Kỳ" đúng không. Thật không giấu gì, tôi đúng là có thể làm ra. Lần trước đại nhân Ningguang xây Quần Ngọc Các cũng có nhờ tôi làm qua thứ này.
Lão Zhang:
Nhưng mà khoáng thạch dùng để chế tạo "Lõi Thần Kỳ" khá hiếm, nguyên liệu lần trước là do đại nhân Ningguang mang đến cho tôi. Lần này các vị có chuẩn bị sẵn nguyên liệu không?
Paimon:
Không có... chúng tôi đang định hỏi xem cần phải có những loại khoáng thạch nào đây!
Lão Zhang:
Ừm, tổng thể mà nói thì cần có hai loại là "Quặng Sắt Sao Vỡ" và "Bí Hoa Thạch".
Lão Zhang:
Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước tiểu thư Ningguang tìm được loại khoáng này ở Thiên Hoành Sơn. Nghe nói "Quặng Sắt Sao Vỡ" có đặc tính cộng hưởng được với Vision nữa.
Lão Zhang:
Nếu tốn chút công sức tôi nghĩ có thể tìm được đó. Nhưng "Bí Hoa Thạch" thì hơi khó, trên thị trường hiếm có loại khoáng này lắm...
Nhà Lữ Hành:
Vậy phải tìm ở đâu...
Lão Zhang:
Ừm... tôi cũng không rõ, nghe nói ở Thiên Hoành Sơn có một người biết được loại bí pháp nào đó, có thể xác định được vị trí của Bí Hoa Thạch.
Lão Zhang:
Dĩ nhiên thì đây cũng chỉ là lời đồn thôi. Tôi kiến nghị các bạn nên đến Thiên Hoành Sơn tìm Quặng Sắt Sao Vỡ trước, sau đó nếu thấy ai trên đó thì có thể hỏi thêm về "Bí Hoa Thạch".
Shenhe:
Thiên Hoành Sơn...
Yun Jin:
Nói ra thì câu chuyện "Thần Nữ Hủy Diệt" cũng xảy ra ở Thiên Hoành Sơn.
Yun Jin:
Nghe nói ở đó phong thuỷ tốt lành, các tiên nhân rất thích đến đó.
Yun Jin:
Đến đó một chuyến có lẽ tôi sẽ tìm được một số ý tưởng mới. Không chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi.
Nói chuyện với Yun Jin
Yun Jin:
Lúc nhỏ tôi có cùng cha đến Thiên Hoành Sơn, tôi nhớ ngọn núi đó cao lắm, leo lên đến đỉnh núi là mỏi hết cả chân.
Yun Jin:
Đây xem như là một chuyến quay về với tuổi thơ... Nhìn những đỉnh núi cao sừng sững hùng vĩ này và dòng suối chảy nhẹ nhàng, giống như đặt chân đến thiên đường vậy.
Yun Jin:
Khó trách sao truyền thuyết về "Thần Nữ Hủy Diệt" lại xảy ra ở đây. "Phàm duyên mơ màng tiên duyên thịnh", nơi này đúng là thích hợp cho các tiên nhân.
Paimon:
"Thần Nữ Hủy Diệt" là vở kịch mới của Yun Jin đúng không? Nếu câu chuyện này xảy ra ở Thiên Hoành Sơn thì nhất định là có mối duyên phận nào đó rồi!
Paimon:
Mà chuyện "Thần Nữ Hủy Diệt" là kể về cái gì vậy?
Yun Jin:
Đó là... câu chuyện kể về một thiếu nữ trở thành anh hùng.
Paimon:
Anh hùng sao! Paimon thích nghe mấy chuyện về anh hùng lắm!
Yun Jin:
Đây là truyền thuyết của Thiên Hoành Sơn. Tương truyền nơi này từng có một ngôi làng phồn thịnh.
Yun Jin:
Trong làng có đôi vợ chồng rất thương nhau. Nhưng có một ngày, một ma vật đáng sợ xuất hiện.
Yun Jin:
Người vợ đang đi hái thuốc đã bị ma vật bắt đi. Người chồng đau lòng sinh bệnh, trở nên điên dại.
Yun Jin:
Ma vật huênh hoang nói với dân làng: "Nếu muốn giữ mạng thì hãy dâng trẻ con trong làng cho ta!"
Paimon:
Sao lại có tên khốn xấu xa vậy chứ! Phải cho hắn biết tay mới được!
Yun Jin:
Nhưng ma vật rất mạnh, dân làng ai cũng sợ, chỉ đành phải nghe theo yêu cầu của nó.
Yun Jin:
Khi họ đang thương lượng xem nhà ai cần phải cống nạp con của mình thì có một tiểu cô nương đột nhiên đứng ra.
Paimon:
Không lẽ cô ấy là...
Yun Jin:
Cô ấy mang theo một thanh kiếm trừ ma, giả vờ như đang rất sợ hãi rồi xông vào sào huyệt ma vật. Sau một trận khổ chiến, cô ấy đã tiêu diệt được con ma vật đó.
Yun Jin:
Sau này, với tư chất của mình, cô ấy đã được tiên nhân thu nhận, từ đó trở thành một giai thoại. Chỉ tiếc rằng tiên phàm cách biệt, cô ấy đã không quay trở lại trần thế nữa.
Yun Jin:
"Nhân quả hồng trần tan tựa khói", đó chính là kết cục của "Thần Nữ Hủy Diệt".
Shenhe:
Tôi rất thích câu chuyện này.
Shenhe:
Nhưng theo tôi thấy, có lẽ bé gái trong vở kịch đó... thực chất không dũng cảm như mọi người nói.
Shenhe:
Bé gái đó không xứng với những lời ca tụng như vậy.
Yun Jin:
Chuyện này tôi lại chưa từng nghĩ đến.
Yun Jin:
Sáng tác kịch nghệ bao gồm cả diễn giải và kể chuyện, khó tránh khỏi việc khác với thực tế.
Yun Jin:
Cha tôi khi viết vở kịch này có lẽ cũng chỉ mượn hình ảnh "Thần Nữ" để tô vẽ thêm tính cách của nhân vật và khích lệ mọi người thôi.
Shenhe:
Ừm... Tôi cảm thấy đây là một câu chuyện hay, một câu chuyện hợp với lý tưởng của tôi.
Paimon:
Ừm... sau khi nghe xong câu chuyện này thì Paimon cũng cảm thấy được khích lệ! Vậy là chúng ta có thêm tinh thần để đi tìm "Quặng Sắt Sao Vỡ" rồi!
Hỏi người già trong làng về tình báo Bí Hoa Thạch
Paimon:
Ấy, đúng là có người ở đây kìa!
Paimon:
Xem ra Yun Jin đúng là không nhìn nhầm. Bác gì gì ơi, cháu muốn hỏi thăm chút!
Thôn Dân:
...
Paimon:
Làm sao đây Nhà Lữ Hành, ông ấy hình như không nghe thấy...
Yun Jin:
Chào bác, chúng cháu đi ngang qua đây, muốn hỏi thăm bác một số thông tin về "Bí Hoa Thạch" ạ.
Thôn Dân:
...
Paimon:
Ý là chúng cháu phải vào làng tìm manh mối đúng không... hết cách rồi, xem ra chúng ta phải tự thân vận động thôi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Shenhe, Yun Jin, chúng ta cùng nhau tìm thử xem!
Shenhe:
Xin lỗi, mọi người đi trước đi, tôi muốn nói vài câu với ông bác này.
Shenhe:
Được chứ? Bác Mingjun.
Mingjun:
Cô là...!
Shenhe:
Shenhe.
Mingjun:
Shenhe... cháu còn sống sao? Lời đồn đó là thật sao? Những năm qua...
Mingjun:
Xin lỗi các vị. Tôi không rõ cách để tìm ra Bí Hoa Thạch, nhưng mà trong làng có lẽ sẽ có một số ghi chép...
Mingjun:
Ở đây bỏ hoang đã lâu, không có ai đến cả, mọi người có thể tìm thoải mái.
Paimon:
Hừm, Shenhe quen với ông bác đó sao?
Shenhe:
...
Yun Jin:
Cảm ơn bác, vậy chúng cháu đi tìm trước đây.
Yun Jin:
Ông bác Mingjun không có ác ý gì, tiểu thư Shenhe sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, yên tâm.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta vào làng tìm trước vậy.
Tìm ghi chép còn sót lại trong làng
Các bạn phát hiện một bản ghi chép rách nát. Trong đó có viết lại câu chuyện bi thương về việc một người cha dùng tính mạng con gái của mình - Shenhe, để hồi sinh người vợ quá cố.
Yun Jin:
Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ đây mới đúng là "Thần Nữ Hủy Diệt".
Yun Jin:
Shenhe... chính là thần nữ trong vở kịch đó sao?
Yun Jin:
Nghĩ kỹ lại thì cô ấy đúng là có khí chất của tiên nhân thật, độ tuổi cũng rất khớp...
Yun Jin:
Khó trách khi nói chuyện với cô ấy lại cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ... tôi đáng ra phải để ý từ sớm mới phải.
Yun Jin:
Với lại ghi chép này cho thấy, thần nữ trong vở kịch thực ra chính là con gái của đôi vợ chồng đó.
Yun Jin:
Cô ấy không phải tự nguyện, mà chính là cha cô ấy... đã đẩy cô ấy ra trước mặt ma vật.
Yun Jin:
...
Yun Jin:
Sự thật còn đáng thương hơn trong vở kịch. Chẳng trách cô ấy nói rằng thần nữ thực ra không dũng cảm như trong lời ca tụng. Chính là bởi vì bản thân cô ấy bị ép phải đối mặt với nguy hiểm.
Yun Jin:
Xem ra vở diễn "Thần Nữ Hủy Diệt" này của cha vẫn cần phải chỉnh sửa lại...
Các bạn phát hiện một bản ghi chép về việc thay đổi của thôn làng, ghi lại sự đổ vỡ của một gia đình và việc dân làng di cư.
Yun Jin:
Xem ra, có vẻ như lúc đó cha của Shenhe đã nghĩ rằng bản thân đang dùng bí pháp để triệu hồi thần linh, nhưng thực tế lại triệu hồi tàn dư của ma thần.
Yun Jin:
Vì quá thương nhớ người vợ đã mất mà dẫn đến bi kịch, những thôn dân không rõ đầu đuôi đã dọn đi nơi khác... khó trách sao nơi này lại hoang tàn đến vậy.
Yun Jin:
Chỉ là không biết ông bác Mingjun mà chúng ta gặp ban nãy có quan hệ gì với nhà Shenhe không...
Các bạn phát hiện một bản ghi chép có tên là "Chuyện Về Sơn Thạch", kể về cách tìm được Bí Hoa Thạch.
Paimon:
Chính là cái này!
Paimon:
Cũng tức là khi hoàng hôn, đến giữa hồ ở phía nam Thiên Hoành Sơn sẽ có thể tìm thấy Bí Hoa Thạch rồi.
Paimon:
Chúng ta mau nói tin này cho Shenhe thôi.
Nói chuyện với Shenhe
Mingjun:
Có một năm khi ta quay về đây, trên đường có nghe một thương nhân kể về câu chuyện của "tiên nữ tóc trắng", không ngờ lại là cháu.
Mingjun:
Ta và cha của cháu là bạn thân, năm đó ta từng có cơ hội để ngăn cản anh ta thực hiện nghi thức này, nhưng vì mềm lòng mà lại để mặc anh ấy, cuối cùng gây ra lỗi lầm to lớn.
Mingjun:
Mỗi năm ta đều dành chút thời gian để về đây, trong lòng luôn thấy nợ cháu một câu xin lỗi.
Shenhe:
Sao phải xin lỗi chứ? Cho dù lúc đó bác cản được ông ta thì ông ta cũng sẽ tìm cách khác để đạt được mục đích thôi.
Shenhe:
Vì tình yêu, ông ta đã bỏ mặc tất cả.
Mingjun:
Vậy... cháu có hận cha cháu không?
Shenhe:
Cháu không biết, số mệnh của cháu là phải chịu lời nguyền của tai họa, sư phụ tặng cháu sợi dây đỏ này để trấn áp tâm tính, để cảm xúc lãnh đạm như tiên nhân.
Shenhe:
Nên giờ nhắc đến chuyện này, thay vì nói hận hay không hận, có lẽ nói là vô cảm thì sẽ đúng hơn.
Mingjun:
Những năm qua vất vả cho cháu quá...
Paimon:
Shenhe! Chúng tôi về rồi!
Mingjun:
Vậy ta cáo từ trước, biết được cháu không sao thì trong lòng ta cũng đỡ dằn vặt một chút.
Mingjun:
Lần sau nếu có cơ hội thì ta sẽ kể cho cháu nghe về chuyện xưa.
Paimon:
Cảm ơn ông bác, chúng cháu tìm được manh mối rồi!
Paimon:
Nhìn này Shenhe, trên đây có ghi tung tích của Bí Hoa Thạch, chỉ cần đến trung tâm hồ là sẽ tìm được!
Shenhe:
Vậy sao? Giờ chúng ta mau qua đó đi.
Yun Jin:
...
Yun Jin:
Tiểu thư Shenhe, tôi muốn thương lượng với cô một chuyện.
Yun Jin:
Ban nãy khi ở trong làng tôi có tìm được ghi chép của cha cô... Những chi tiết sai lệch của "Thần Nữ Hủy Diệt", tôi muốn chỉnh sửa lại.
Shenhe:
Tại sao phải sửa lại?
Yun Jin:
Kịch chỉ là tác phẩm cải biên từ thực tế, nhưng giờ nhân vật chính đang đứng ngay trước mặt tôi, tôi không thể ngó lơ cảm nhận của cô được.
Shenhe:
Không sao đâu, tôi cũng rất thích phiên bản cô kể mà.
Yun Jin:
Ơ?
Shenhe:
Sư phụ từng nói, ngày mà tôi học được cách sử dụng sức mạnh của mình vì lợi ích của người khác chính là ngày mà tôi hòa nhập được vào xã hội loài người.
Shenhe:
Vì vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó tôi cũng giống như nhân vật trong vở kịch vậy, xả thân đi bảo vệ người khác.
Shenhe:
Trước đây tôi chưa từng có suy nghĩ này, cũng không biết sau này sẽ có hay không.
Yun Jin:
Yên tâm, nhất định sẽ có mà.
Yun Jin:
Thực ra theo tôi thấy thì cô đã bắt đầu trở thành người mà cô khao khát trở thành rồi, chỉ là chưa có cơ hội để ý thức được thôi.
Paimon:
Shenhe, Yun Jin, đừng mải mê nói chuyện nữa! Chúng ta mau chóng xuất phát thôi!
Paimon:
Không thôi sẽ bị người khác cướp lấy cơ hội đó!
Đem hai loại khoáng thạch tìm được giao cho Lão Zhang
Lão Zhang:
Được...
Paimon:
Sao rồi?
Lão Zhang:
Nguyên liệu mà mọi người tìm được đều là hàng thượng hạng đấy. Chậc, tôi có cảm giác thành phẩm sẽ có chất lượng tốt đây.
Lão Zhang:
Xem ra tôi cũng phải dốc hết sức để làm mới được.
Beidou:
Yo, bên mọi người tiến triển ra sao rồi.
Beidou:
Bên tôi có chút phiền phức, Suling chưa từng thấy qua Lõi Thần Kỳ, cho nên nếu nghiên cứu từ đầu thì sẽ tốn khá nhiều thời gian...
Lão Zhang:
Chuyện Lõi Thần Kỳ cứ giao cho tôi, mọi người đi làm việc khác trước nhé.
Lão Zhang:
Yên tâm, không bao lâu nữa tôi sẽ hoàn thành công việc này thôi.
Yun Jin:
Vậy thì vất vả cho Zhang sư phụ rồi, chúng tôi giờ bắt đầu tìm kiếm Bùa Chú Tiên Gia. Không biết những thứ có liên quan đến tiên nhân thì sẽ tìm được ở đâu nhỉ?
Shenhe:
Cái này cứ giao cho tôi.
Beidou:
Giao cho Shenhe ư?
Shenhe:
Đúng vậy, nhiều năm nay tôi tu luyện cùng tiên nhân, cho nên cũng biết đôi chút về cách chế tạo Bùa Chú Tiên Gia.
Shenhe:
Lần đầu tiên gặp mặt tôi cũng có nói rồi, tôi đến đây vì Quần Ngọc Các, chứ không phải đến để tham gia thi đấu.
Shenhe:
Sư phụ đã nói chuyện Ningguang trùng tu Quần Ngọc Các cho tôi nghe, bảo tôi đến đây đưa Bùa Chú Tiên Gia cho cô ấy.
Shenhe:
Đồng thời sư phụ cũng bảo tôi nhân cơ hội này hòa nhập thêm vào xã hội con người. Nhưng giờ tôi cách biệt với thế gian quá lâu, cho nên có hơi thiếu một chút kiến thức cơ bản.
Shenhe:
Có thể tôi vẫn chưa thích hợp để ở lại đây, nhưng mà tôi rất vui khi gặp được các bạn. Chuyện chế tạo Bùa Chú Tiên Gia cứ giao cho tôi nhé.
Beidou:
Nội tình như thế nào thì tôi không rõ lắm.
Beidou:
Nhưng nếu như đã gặp nhau rồi thì cũng xem như có duyên. Hôm nào tâm trạng không tốt thì cứ lên thuyền của tôi nhậu nhé.
Shenhe:
Cảm ơn.
Shenhe:
Vậy... Zhang sư phụ, tôi mượn chỗ này để chế tạo bùa chú nhé.
Lão Zhang:
Được thôi, tôi cũng đang muốn học hỏi xem pháp thuật của tiên nhân là như thế nào.
Lão Zhang và Shenhe bắt đầu chế tạo Lõi Thần Kỳ và Bùa Chú Tiên Gia...
Shenhe:
Phù...
Shenhe:
Bùa chú đã hoàn thành rồi, tuy là không so sánh được với sư phụ, nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo.
Lão Zhang:
Thứ mà mọi người cần tôi cũng làm xong rồi.
Paimon:
Tốt quá! Vậy chúng ta mau đi giao hàng đi, không thôi sẽ bị người khác dẫn trước mất!
Ngày Quần Ngọc Các trở lại bầu trời đã ngày một gần hơn. Không biết sau khi Quần Ngọc Các trở lại, sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Giao Lõi Thần Kỳ và Bùa Chú Tiên Gia cho thư ký
Paimon:
Thư ký nhỏ của tiểu thư Ningguang, chúng tôi đã thu thập đủ nguyên liệu rồi đây!
Baiwen:
Hả? Nhanh thế sao?
Baiwen:
Với lại cả ba vị đều hoàn thành cùng lúc sao... ra là vậy, tôi hiểu rồi.
Baiwen:
Lõi Thần Kỳ và Bùa Chú Tiên Gia không có vấn đề gì. Xem ra cuộc thi này đã phân thắng bại rồi.
Baiwen mời tất cả người tham gia đến...
Baiwen:
Tôi tuyên bố, người chiến thắng trong cuộc thi lần này lần lượt là Nhà Lữ Hành, Yun Jin và Beidou!
Hongfei:
Không phải chứ, kết thúc rồi sao? Tôi còn chưa tìm được Phù Sinh Thạch nữa!
Changgui:
Tôi không thể chấp nhận được...
Zhicheng:
Haiz, tranh thủ như vậy mà vẫn thua người ta một bước...
Baiwen:
Vậy thì mời ba vị chiến thắng hãy đến Quần Ngọc Các trước nhé, đại nhân Ningguang đang đợi mọi người ở đó.
Paimon:
Ấy? Beidou đi đâu rồi, ban nãy còn mới thấy ở đây mà.
Baiwen:
Tiểu thư Beidou có chút chuyện nên trễ chút mới qua, các vị cứ đi trước nhé.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta đến Quần Ngọc Các trước vậy.
Paimon:
Hình như lần cuối cùng mình đến đó cũng đã là rất lâu rồi nhỉ!
Nói chuyện với Ningguang trên Quần Ngọc Các
Ningguang:
Kết hợp Lõi Thần Kỳ và Bùa Chú Tiên Gia để đặt vào khoang điều khiển của Quần Ngọc Các.
Ningguang:
Công tác xây dựng của Quần Ngọc Các đã hoàn thành rồi. Sau khi thu hồi bộ phận xích giữ là nó sẽ bay lên bầu trời.
Ningguang:
Vất vả cho các vị rồi, giờ là lúc tôi hoàn thành lời hứa, trao phần thưởng cho các vị.
Paimon:
Hay quá!
Ningguang:
Mục đích của Yun tiên sinh khi đến đây thì tôi cũng có nghe qua. Cô đang tìm nơi thích hợp để làm sân khấu cho vở kịch mới, đúng chứ?
Yun Jin:
Đúng vậy, không biết tiểu thư Ningguang có đề xuất gì không?
Ningguang:
Nếu Yun tiên sinh đã tốn công sức để tìm nơi tổ chức cho vở kịch mới như vậy, chi bằng biểu diễn trên Quần Ngọc Các nhé, ý cô thế nào?
Ningguang:
Địa hình của Quần Ngọc Các cực cao, tầm nhìn bao quát, không khí trong lành, ngắm nhìn được nhân gian. Tôi nghĩ ngoài nơi này ra thì không còn chỗ nào thích hợp hơn để Yun tiên sinh làm sân khấu rồi.
Yun Jin:
Cảm ơn tiểu thư Ningguang, chút nữa tôi sẽ chuẩn bị đạo cụ, phiền tiểu thư chuyển giúp tôi lên Quần Ngọc Các nhé.
Ningguang:
Chuyện nên làm mà, không cần phải khách sáo.
Yun Jin:
Nhà Lữ Hành, Shenhe, tiểu Paimon, tôi xin phép cáo từ trước. Mọi người nhớ đến xem buổi biểu diễn của tôi nhé.
Ningguang:
Còn bạn thì sao? Nhà Lữ Hành, bạn muốn hỏi tôi chuyện gì?
Ningguang:
Nhưng nói trước, tôi không rõ tung tích của em gái bạn, cho nên không cần phải tốn thời gian cho vấn đề này nữa.
Paimon:
Hừm... tiểu thư Ningguang có vẻ như biết trước hết câu hỏi của mọi người rồi... nếu vậy thì để Paimon hỏi cho!
Ningguang:
...Việc kinh doanh không đơn giản đâu. Đồng vốn, con người, nhạy cảm với xu thế, bản năng tìm kiếm nắm bắt cơ hội... Tất cả những đặc điểm này đều rất quan trọng.
Ningguang:
Các bạn nếu như muốn hỏi làm sao để kiếm tiền, tôi chỉ có thể trả lời theo khế ước đặt ra. Nhưng đối với các bạn mà nói thì chưa chắc có tác dụng.
Paimon:
Wow! Rõ ràng là Paimon còn chưa hỏi gì luôn đó!
Ningguang:
Câu hỏi hiện rõ trên mặt rồi, nhìn sơ là đủ biết mà. Đương nhiên, mọi người đã giúp tôi trùng tu Quần Ngọc Các, ơn sâu nghĩa nặng, tôi tuyệt đối không bạc đãi các bạn đâu.
Ningguang:
Tôi có thể hứa rằng, nếu có một ngày các bạn cần tiếp tế khẩn cấp thì hãy đến chỗ tôi. Về phần thù lao, tôi nhất định sẽ trả cho bạn ở mức cao nhất.
Paimon:
Hay quá! Vậy sau này khi dùng hết Mora rồi thì chúng ta đi kiếm tiểu thư Ningguang là được rồi!
Paimon:
Vậy chúng tôi đã hỏi xong rồi, Shenhe có muốn hỏi gì không?
Shenhe:
Tôi?
Paimon:
Đúng vậy! Bởi vì nguyên liệu là do mọi người cùng nhau thu thập về mà!
Shenhe:
Cảm ơn... nhưng tôi thực sự không có câu hỏi gì.
Ningguang:
Vậy sao? Vậy thì cơ hội ngàn năm có một này xem như lãng phí rồi đấy.
Paimon:
Sao lại như thế được chứ, không được lãng phí! Hừm, để Paimon nghĩ cho...
Shenhe:
...Tiểu thư Ningguang, cô cảm thấy tôi có thích hợp để hòa nhập vào cuộc sống ở cảng Liyue không?
Ningguang:
Một câu hỏi thú vị đấy.
Ningguang:
Cảng Liyue là một thành phố bao dung, miễn là cô tôn trọng các quy tắc ở đây, cô sẽ không bị từ chối.
Ningguang:
Cho nên, điều quan trọng chính là, cô có "cảm giác thuộc về" cảng Liyue không.
Shenhe:
Cảm giác thuộc về?
Ningguang:
Đúng vậy. Thích một nơi, hòa nhập với một nơi... đều có lý do cả.
Ningguang:
Có thể là từng gặp ai đó, trải qua chuyện gì đó ở đây, cũng có thể chỉ là tận hưởng bầu không khí của Liyue và quen với cuộc sống như thế này.
Ningguang:
Tóm lại, ai cũng cần một lý do để ở lại, và tôi mong rằng cô sẽ sớm tìm ra được nó.
Shenhe:
...Tôi hiểu rồi.
Beidou:
Ồ, mọi người đang nói chuyện à? Tôi vừa đến chỗ đội thuyền nên đến trễ.
Paimon:
Mau đến đây nào, đúng lúc đang nói đến Beidou đây! Beidou có vấn đề gì muốn hỏi không?
Beidou:
Tôi? Tôi không có gì muốn hỏi cả. Vốn dĩ là bị cô ấy kéo đến giúp nên tiện thể tham gia thôi.
Beidou:
Ningguang, đừng quên chuyện lần trước tôi đã nói với cô nhé.
Beidou:
Thứ đó không dễ đối phó, một mình đội thuyền của tôi thì khó mà giải quyết được.
Ningguang:
Yên tâm đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Thuốc trị thương đã sẵn sàng, Thiên Nham Quân cũng đã bố trí mai phục rồi.
Beidou:
Vậy thì tốt. Cô cũng nên cẩn thận, đừng lơ là cảnh giác.
Paimon:
Beidou, tiểu thư Ningguang, hai người đang nói chuyện gì vậy?
Ningguang:
Đến khi Quần Ngọc Các bay lên, các bạn sẽ hiểu. Nhưng... không phải chuyện vui vẻ gì, không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
Ningguang bắt đầu chuẩn bị nghi thức...
Ningguang:
Lần đầu bước lên Quần Ngọc Các, tôi đứng trên mép đài cao và ngắm nhìn Cảng Liyue từ trên không.
Ningguang:
Khi đó tôi nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cái bóng của Quần Ngọc Các che phủ bảy đất nước.
Ningguang:
Cho đến hôm nay, ước nguyện của tôi vẫn vậy. Tuy nhiên, việc trùng tu Quần Ngọc Các lần này không chỉ là vì bản thân tôi.
Ningguang:
Tôi hy vọng, bất kể khi nào Quần Ngọc Các cũng có thể lơ lửng trên bầu trời Cảng Liyue, chứng kiến sự thịnh vượng và hòa bình của thế giới loài người.
Ningguang:
...Cũng hy vọng các vị sẽ cùng chứng kiến với tôi.
Ningguang:
Nghi thức thăng thiên bắt đầu!
movie
Dưới sự chứng kiến của các bạn, Quần Ngọc Các từ từ bay lên không trung. Nhưng cùng lúc đó, trên mặt biển phía xa xa, phong vân cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ cũng nổi lên khỏi mặt nước. Theo lời Ningguang thì đó chính là vợ của Osial, Beisht - đang lang thang trên biển. Vào lúc này, Keqing cùng Beidou đã mai phục sẵn ở đó từ sớm, lập tức dẫn quân tập kích Beisht. Trong giây phút phẫn nộ, con quái thú bị thương đã gây ra một cơn sóng thần. Thấy tình hình trước mắt không ổn, bạn rút kiếm xông thẳng về phía Beisht nhưng lại bị nó đánh choáng váng. Vào thời khắc nguy hiểm cận kề, Shenhe chợt nhớ lại những chuyện đã trải qua trong thời thơ ấu, rồi quyết đoán xông thẳng về phía Beisht không chút do dự để bảo vệ bạn cũng như bảo vệ tất cả những người xung quanh.
Nói chuyện với Ningguang
Shenhe:
...
Shenhe:
Chỉ là mất sức quá thôi, không sao.
Shenhe:
Vốn dĩ tôi định một mình xử lý nó, không ngờ bạn vẫn đuổi theo xuống đây.
Shenhe:
Yên tâm, nó tạm thời không dám đến nữa đâu. Bị thương nặng như vậy, chắc là trốn đi nơi khác rồi.
Ningguang:
Lúc nãy ở dưới nước, tình hình thế nào?
Shenhe:
Giải quyết xong rồi. Nó đã bị thương trước khi lặn xuống nước, nên chúng tôi cũng không tốn quá nhiều sức.
Ningguang:
Vậy thì tốt. Dù sao thì, cũng xem như đã an toàn vượt qua hiểm nguy lần này rồi. Sau này xin mời ghé đến Quần Ngọc Các, tôi sẽ chiêu đãi mọi người thật đàng hoàng.
Zhengmao:
Ningguang đại nhân, đội thuyền truyền tin đến, con thủy quái kia đã rời khỏi khu vực gần Cô Vân Các, vùng biển xung quanh đã trở lại bình thường!
Ningguang:
Vất vả cho mọi người rồi, tình hình Thiên Nham Quân thế nào?
Zhengmao:
May nhờ có thuốc trị thương Ningguang đại nhân chuẩn bị, và Keqing đại nhân chỉ huy, chúng tôi đã cố gắng giữ cho thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.
Zhengmao:
Đương nhiên cũng phải cảm ơn vị tiểu thư đây đã ra tay trợ giúp.
Zhengmao:
Tôi thay mặt cho toàn thể anh em Thiên Nham Quân cảm ơn cô.
Shenhe:
Tôi...
Shenhe:
Tuyệt quá. Lần sau nếu có nghe Yun tiên sinh hát kịch, tôi sẽ có thể thản nhiên trước những lời khen đó rồi.
Shenhe:
Mặc dù tôi không muốn trở thành anh hùng lắm, tôi chỉ muốn bảo vệ bạn thôi.
Ningguang:
Hãy để các binh sĩ nghỉ ngơi. Nhưng cũng đừng để mất cảnh giác, đề phòng nó quay trở lại.
Zhengmao:
Vâng!
Ningguang:
Âm thầm quan sát lâu như vậy, đã có kết luận gì chưa?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hiện thân.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừm, ngươi hỏi ý kiến của bổn tiên sao? Nếu Shenhe không ra tay thì chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.
Ningguang:
Điều này tôi không phủ nhận. Nhưng mà, đó chẳng qua chỉ là giảm chút độ khó thôi, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về chúng tôi.
Ningguang:
Cùng lắm thì tôi ném thêm một cái Quần Ngọc Các xuống biển thôi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Bổn tiên đã xem qua máy Guizhong được các ngươi mô phỏng và cải tiến, các ngươi quả thực có một số ý tưởng mới lạ đấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Rút kinh nghiệm từ những thất bại, sắp xếp trước để đối phó với khủng hoảng, có những tiến bộ vượt bậc so với lần trước.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Xem như các ngươi đã qua được ải, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa, bổn tiên sẽ quan sát các ngươi.
Ningguang:
Chỉ cần tôi còn nắm chức vị Thiên Quyền, tôi vẫn sẽ bảo vệ được sự an toàn cho Liyue.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Shenhe, mấy năm trước ta thấy ngươi lẻn xuống núi, rồi lại buồn bã âm thầm trở về.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lần này đến cảng Liyue, tâm trạng của ngươi có gì khác không?
Shenhe:
Có. Mặc dù không thể nói rõ...
Shenhe:
Nhưng mà, vui hơn đệ tử nghĩ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vậy thì tốt. Nhà Lữ Hành, hãy chăm sóc Shenhe thật tốt nhé.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Kể ra thì bổn tiên vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện thú vị của con bé khi còn nhỏ...
Shenhe:
Không cần kể đâu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hả? Hừm, đứa nào cũng vậy, chán chết.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Không thích nghe thì thôi, bổn tiên không nói nữa là được. Bổn tiên đi đây!
Ningguang:
Hai vị nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào hết mệt thì đến Quần Ngọc Các nhé.
Ningguang:
Chúng ta ăn mừng hoàn thành Quần Ngọc Các, và chúc mừng Liyue thuận lợi vượt qua nguy cơ. Bữa tiệc này phải là bữa tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay.
Tận hưởng không khí yến tiệc
Paimon:
Ôi... mọi người ngồi hết rồi sao!
Paimon:
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tiệc của tiểu thư Ningguang tại Quần Ngọc Các đó! Cảm giác như có rất nhiều món ngon!
Ningguang:
Các vị đều là khách quý của Ningguang tôi. Hôm nay không say không về nhé.
Ningguang:
Khách không uống được rượu thì hãy chọn thức uống khác. Rượu ngon rất hấp dẫn, nhưng hấp dẫn thì không chỉ có mỗi rượu. Tôi tin rằng cảnh đẹp trên Quần Ngọc Các cũng có thể làm say lòng người.
Yongye:
Nghe gì chưa? Hôm nay hình như có Yun tiên sinh biểu diễn đó.
Zhu Tao:
Haha, thật không giấu gì, tôi đến đây là vì lý do này đó! Kịch của Yun tiên sinh, tôi chưa bỏ lỡ buổi nào.
Zhu Tao:
Vở kịch lần này là "Thần Nữ Hủy Diệt", cha của Yun tiên sinh viết đó. Tôi háo hức đến nỗi hai ba đêm rồi ngủ không ngon giấc.
Shiyu:
Ồ, nhìn kìa, Yun tiên sinh lên sân khấu rồi!
movie
Dưới sự mong chờ của mọi người, Yun Jin lên sân khấu biểu diễn một đoạn của vở "Thần Nữ Hủy Diệt". Khác với diễn xuất trước đây, lần này Yun Jin đã thêm một đoạn ca từ mới vào cuối vở diễn. Chính là: Khúc hát cao điệu chưa chắc không người hiểu, tự có tri âm và thanh từ. Chỉ mong thần nữ trong vở kịch từ nay về sau không còn cô độc nữa.
Yun Jin:
Thế nào, tôi hát không tệ chứ?
Paimon:
Quá hay luôn! Nếu có cơ hội, Paimon cũng muốn học!
Shenhe:
Rất hay. Và cũng... cảm ơn cô.
Yun Jin:
Không có gì, may nhờ có cô, Thần Nữ Hủy Diệt mới có thể hoàn thiện hơn.
Yun Jin:
Kịch sẽ hạ màn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi tin rằng sau này, cô sẽ tìm được cách để hòa nhập với cảng Liyue.
Shenhe:
Cảm ơn. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được "thời cơ" để thay đổi rồi.
Zhu Tao:
Yun tiên sinh... hức... thì ra cô ở đây.
Zhu Tao:
Hở? Cô gái tóc, tóc trắng này trông thật đặc biệt, giống như tiên nhân vậy.
Zhu Tao:
Lẽ nào cô chính là vị thần nữ đó? Còn đây, đây chẳng phải là Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng sao? Hì hì, xem ra lần này không uổng công đến đây rồi...
Zhu Tao:
Không ngại kê thêm ghế chứ, nào, chúng ta cùng trò chuyện đi...
Shenhe:
...
Shenhe:
Nếu ngươi không muốn dùng mũi hoặc mắt để uống hết số rượu này thì tốt hơn hết là mau biến khỏi đây đi.
Paimon:
Cảm giác quen thuộc này... dường như đã trở lại khi tôi gặp Shenhe lần đầu tiên rồi...
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhỉ.
Zhu Tao:
Ấy! Cô muốn làm gì!
Paimon:
Bình tĩnh, Shenhe. Bình tĩnh nào...