arrow_back Genshin Impact Quests
Chương 2 Màn 1
Lôi Thần Uy Nghiêm, Địa Đàng Vĩnh Hằng
Lần đầu tiên lên đảo chính của Inazuma - Đảo Narukami, bạn cầm thư mời đi đến "Phòng Trà Komore", không biết sẽ có bất ngờ gì không đây?
Đến "Phòng Trà Komore"
Paimon:
Theo như địa chỉ trong thư mời thì chính là ở đây.
Kozue:
Không tiếp khách thường, xin hãy về cho.
Paimon:
A, chờ đã, chúng tôi không phải khách bình thường đâu...
Kozue:
Là khách đặc biệt từ nước ngoài lén vượt biển rồi lưu lạc đến đây chứ gì, tôi vừa nhìn cách ăn mặc là biết ngay.
Paimon:
Vậy cũng bị cô nhìn ra, ủa...không phải, chúng tôi không...
Nhà Lữ Hành:
Xin hãy xem thư mời.
Kozue:
Con dấu của Hiệp Hội Yashiro, là ngài Thoma sao...xem ra thân phận của hai vị không đơn giản.
Kozue:
Vậy thì...chào mừng đến với Phòng Trà Komore, "khu bảo vệ" của Hiệp Hội Yashiro.
Paimon:
Vậy còn tạm được.
Vào "Phòng Trà Komore"
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi, Thoma đâu? Thoma đâu rồi?
Paimon:
Haiz...chẳng lẽ tên Thoma đó không giữ lời sao?
???:
Ai nói không giữ lời, tôi còn đang đau lòng vì các bạn quên chuyện của tôi đấy.
Có một con chó đang ngồi xổm trên quầy, và sau đó các bạn nghe thấy giọng nói của Thoma...
Paimon:
Chuyện, chuyện gì thế này! Chó cũng nói chuyện sao!
???:
Ha ha ha...có gì ngạc nhiên đâu, các bạn lần đầu tiên thấy tôi như vậy à?
Thoma:
Ơ...các bạn chưa thấy qua chuyện tương tự như thế ở Liyue sao?
Paimon:
Vậy hả, hình như trong phút chốc tôi đã hiểu ra rồi.
Thoma:
Ha ha ha ha...được rồi được rồi, không đùa nữa.
Thoma bước ra từ phía sau chiếc tủ...
Paimon:
Ê! Sao bạn lại như vậy!
Thoma:
Thật ra thì lúc ở Đảo Ritou, và cả ở phòng trà nữa, chờ các bạn hơi lâu.
Thoma:
Vì vậy tôi đã nghĩ ra cách tiếp đón đặc biệt này.
Thoma:
Nhưng...xin hãy cho phép tôi được trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến hai bạn, vì các "khảo nghiệm" trước kia là hình thức bắt buộc.
Thoma:
Nó quyết định việc tôi có thể đưa các bạn đến trước mặt tiểu thư Kamisato hay không, quyết định việc chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành...dám đối mặt với sấm sét hay không.
Paimon:
Đừng tưởng nghiêm túc lại thì tôi sẽ tha thứ cho bạn!
Thoma:
Á...làm hơi lố rồi sao, xin lỗi mà xin lỗi mà.
Thoma:
Ngay từ khi bắt đầu, bạn đã không để mình bị trói buộc vào những "quy tắc" đó đúng không?
Thoma:
Vì ý chí của bạn chưa từng bị dao động, cũng như chưa từng bị khuất phục.
Thoma:
Ngày xưa chúng tôi cũng đã quen một người như thế, chỉ có điều, sau khi sấm sét vụt qua...
Thoma:
Ồ! Ngay cả các bạn cũng biết chuyện của anh ấy sao, xem ra...
Thoma:
...Hào quang của anh ấy cũng không yếu chút nào.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên chúng tôi có thể đi gặp "Shirasagi Himegimi" được chưa?
Thoma:
Đương nhiên không thành vấn đề rồi, tôi sẽ đưa các bạn đến Phủ Kamisato của Hiệp Hội Yashiro.
Thoma:
Nhưng trước đó, mong hai bạn đi cùng tôi đến xem nơi này.
Paimon:
Hả? Nơi nào thế?
Thoma:
Chỉ cần sống trên Đảo Narukami thì không thể xem thường thứ to lớn đang được xây dựng ở đó - "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay".
Đến "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay"
Paimon:
Bao trùm tượng thần này là một bầu không khí tiêu điều...người bình thường sẽ không đến nơi này đâu nhỉ!
Paimon:
Ơ, nhìn kỹ thì trên đó đều đang khảm...
Thoma:
Vision.
Paimon:
Vision! Có nghĩa là những Vision lấy được từ lệnh Truy Lùng Vision đều được dát lên tượng thần này sao?
Thoma:
Quả nhiên các bạn đã từng nghe nói đến lệnh Truy Lùng Vision.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao Shogun lại phát lệnh truy lùng Vision chứ?
Thoma:
Trước khi giải thích chuyện này, chắc các bạn cũng biết, cũng giống như Mondstadt là thành phố "tự do", Liyue là thành đô "khế ước"...
Thoma:
Thì Inazuma...lại là quốc gia của sự "vĩnh hằng".
Thoma:
Raiden Shogun vừa là người thống trị tối cao của Inazuma vừa là thần linh của Inazuma.
Thoma:
Sự vĩnh hằng bất biến qua hàng ngàn hàng vạn triều đại chính là ý chí của "cô ta", của một người nắm giữ quốc gia này.
Thoma:
Vì điều này, cô đã dựa vào Hiệp Hội Tam Cực để ổn định nền chính trị quốc gia, dùng lệnh bế quan tỏa cảng để cắt đứt lưu thông của con người.
Thoma:
Shogun muốn duy trì một loại trạng thái tĩnh cho Inazuma, mặc cho dòng sông thời gian vẫn chảy ở hai phía, duy chỉ có Inazuma là bất biến giữa dòng đời vạn biến, cứ như thế tiến đến "sự vĩnh hằng".
Paimon:
Mỗi một vị thần đều có cách nghĩ của riêng mình nhỉ...
Thoma:
Đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Còn về nguyên nhân của việc ban hành lệnh Truy Lùng Vision gần đây thì...
Thoma:
Có lẽ do Shogun cho rằng Vision sẽ đem lại nguồn sức mạnh "cải cách" cho nhân dân, mà cái "vĩnh hằng" trong mắt Shogun thì không được phép có sự tồn tại của "bất ổn".
Thoma:
Vì thế Raiden Shogun đã cử thuộc hạ của Hiệp Hội Tenryou đi khắp nơi để thu thập rồi khảm từng viên từng viên Vision vào tượng thần.
Thoma:
Cho nên "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay" này được xem là biểu tượng cho "sự vĩnh hằng" của Inazuma.
Paimon:
Nói vậy thì Raiden Shogun đó cũng hơi ích kỷ nhỉ?
Thoma:
Ha ha, cũng chỉ có những người từ nơi khác đến như các bạn mới dám thẳng thắn phê bình cách làm của Raiden Shogun.
Thoma:
Nhưng...tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Lệnh truy lùng Vision là thứ không nên tồn tại, ngay từ ngày đầu tiên ban bố lệnh truy lùng này, tiểu thư Kamisato đã quyết định sẽ chống đối đến cùng.
Paimon:
Ơ? Traveler sao thế? Trông bạn hơi lạ.
Sau khi bạn chạm vào tượng thần, có rất nhiều tiếng nói truyền đến bên tai...
Thoma:
Hả? Tiếng gì? Tôi không nghe thấy, vừa xảy ra chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Vừa nãy là...tiếng gì thế?
Paimon:
Đúng thế, bạn chạm vào tượng thần, sau đó thì?
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi nghe được..."nguyện vọng" của người khác.
Thoma:
Nguyện vọng?
Thoma:
Ừm...vậy điều này đã chứng minh được một cách nói...
Thoma:
Các bạn có từng nghe điều này chưa? Khi nguyện vọng của một người quá mãnh liệt thì sẽ đến được tai của thần linh.
Thoma:
Đó chính là nguồn gốc của Vision...tức là, Vision đại diện cho nguyện vọng của người đó.
Thoma:
Nếu những lời bạn nói khi nãy là thật...
Thoma:
Vậy xem ra...những người dân này còn cố chấp hơn tôi tưởng.
Nhà Lữ Hành:
Vision không phải tượng trưng cho sức mạnh, mà là "nguyện vọng" sao...
Thoma:
Được rồi, các du khách Đảo Narukami, đã đến lúc đến trạm kế tiếp - Phủ Kamisato rồi.
Paimon:
Cuối cùng cũng phải đi rồi sao!
Đến Hiệp Hội Yashiro
Paimon:
Đây là nhà của người giàu ở Inazuma sao? Không khoa trương...như trong tưởng tượng nhỉ?
Thoma:
Chào mừng đến với Phủ Kamisato, tiểu thư chờ hai vị đã lâu rồi.
Paimon:
Là Shirasagi Himegimi mà bạn vẫn luôn nhắc đến phải không, cô ấy ở đâu?
Kamisato Ayaka:
Hừm...hừm.
Paimon:
Phía sau bình phong?
Thoma:
Ha ha, là đại tiểu thư của Hiệp Hội Yashiro, tiểu thư Kamisato thường tiếp khách như thế đó.
Thoma:
Cũng có thể nói đây là tập tục cả trăm năm nay của Hiệp Hội Yashiro, mong hãy thông cảm.
Paimon:
Dù sao cũng là Shirasagi Himegimi cao quý mà.
Kamisato Ayaka:
Hai vị vượt đại dương xa xôi, đường xa mệt mỏi, đến phủ lại chỉ có thể gặp nhau như thế này, xin thứ lỗi cho lễ nghĩa không chu toàn.
Kamisato Ayaka:
Tôi luôn chờ hai vị đến, qua lời kể của Thoma, tôi cũng tin rằng hai vị có sức mạnh "thay đổi thời cuộc".
Kamisato Ayaka:
Inazuma bây giờ, dưới việc ban hành lệnh truy lùng Vision, nguyện vọng của người dân đang bị chà đạp không thương tiếc.
Kamisato Ayaka:
Tuy Hiệp Hội Yashiro phục vụ cho Shogun, nhưng vì chức trách của họ nên đó cũng là nơi gần gũi nhất với dân chúng.
Kamisato Ayaka:
Quyền lực của hiệp hội vốn xuất phát từ sự tin tưởng của nhân dân, nếu bỏ mặc làm ngơ trước tình hình này, thì sao có thể yên giấc.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, xin bạn hãy cho tôi mượn sức mạnh, chúng ta nhất định có thể...
Kamisato Ayaka:
Ừm...
Thoma:
Tôi đã nói rồi, tiểu thư...như thế không được đâu...
Nhà Lữ Hành:
Tôi chuẩn bị đi đây.
Kamisato Ayaka:
Ấy...chờ đã! Khoan đi đã...
Kamisato Ayaka:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Kamisato Ayaka:
Tôi sẽ tiến cử bạn với Raiden Shogun, nhưng với điều kiện là...bạn phải giúp tôi hoàn thành ba tâm nguyện nhỏ.
Paimon:
Tâm nguyện gì thế?
Kamisato Ayaka:
Liên quan đến ba người mất đi Vision...chờ bạn gặp họ sẽ hiểu ngay thôi...
Nghe Kamisato Ayaka kể về tình hình đại khái của ba người mất đi Vision...
Paimon:
Võ sĩ bảo vệ thôn trang, samurai đã từng chấp hành lệnh truy lùng Vision trong quá khứ, còn có kiếm đạo gia với mục tiêu đệ nhất thiên hạ phải không...
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, xin hãy giúp họ, tôi sẽ ở đây chờ các bạn trở về.
Kamisato Ayaka:
Ha ha, vậy thì nhờ bạn rồi.
Thoma:
Cố gắng lên.
Thủ hộ thôn trang mất đi Vision đột nhiên quên mất ý nghĩa của việc ở lại nơi này...
Đến Làng Konda tìm hiểu tình hình
Paimon:
Để tôi xem thử người mà Ayaka nói đang ở đâu...
Mahiru:
Ngài đang làm gì thế, đã nhiều năm như vậy rồi, vì sao lại đột nhiên rời khỏi chứ?
Kenjirou:
Đúng thế đúng thế. Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã nghe được tin này...
Kenjirou:
Bọn trẻ còn đang chờ ngài đưa chúng ra ngoài chơi kìa...xin ngài hãy suy nghĩ lại!
Paimon:
Người đó chắc hẳn là người mà Ayaka đã nói, chúng ta mau qua đó xem thử đi!
Nghe ngóng tin tức từ dân chúng
Mahiru:
Cháu...cháu đến để giữ Tejima lại phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì?
Mahiru:
Tejima đấy, 30 năm trước khi đến đây, anh ấy đã luôn canh giữ nơi này.
Mahiru:
Đánh đuổi Đạo Bảo Đoàn, xua đuổi ma vật, hòa giải những cuộc cãi vã trong thôn...anh ấy đã bỏ biết bao tâm huyết vào nơi này, chúng tôi cũng xem anh ấy là người đáng kính nhất.
Mahiru:
Nhưng đột nhiên anh ấy muốn rời khỏi, chẳng lẽ...chúng tôi đã làm sai gì sao?
Mahiru:
Nếu được, chúng tôi bằng lòng xin lỗi Tejima, chỉ mong anh ấy tiếp tục ở lại nơi này...
Nghe ngóng tin tức từ dân chúng
Kenjirou:
Haiz...
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì?
Kenjirou:
Nói không chừng chuyện này có liên quan đến lệnh Truy Lùng Vision.
Kenjirou:
Rõ ràng Tejima chẳng làm sai điều gì mà lại bị tịch thu Vision. Sau đó, con người anh ấy...cứ như bị thay đổi hoàn toàn.
Kenjirou:
Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng có thể cảm thấy được dường như anh ấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, sau khi một mình đi khắp thôn mấy vòng thì đột nhiên nói muốn ngao du bốn bể.
Kenjirou:
Thực ra chúng tôi không biết có nên giữ anh ấy lại hay không, nhưng thật sự...không thể để anh ấy rời khỏi đây trong trạng thái hồn bay phách lạc như vậy.
Paimon:
Xem ra người dân xung quanh đây rất kính trọng ông ấy.
Nói chuyện với Tejima, tìm hiểu tình hình
Paimon:
Ông chính là Tejima phải không, vì sao lại đột ngột muốn rời khỏi nơi này chứ?
Tejima:
Ta sao? Thay vì nói tại sao muốn rời khỏi...chi bằng nói rằng, ta không biết vì sao mình lại phải ở lại nơi này.
Tejima:
Đúng vậy, nhưng đây không phải là lý do mà tôi ở lại.
Tejima:
Vì sao 30 năm trước ta lại đến đây? 30 năm nay vì sao ta lại không muốn rời khỏi nơi này?
Tejima:
Ta không còn nhớ được gì nữa. Kể từ khi Vision bị cướp đi, hình như ta đã quên đi rất nhiều chuyện.
Tejima:
Trước đây ta muốn ở lại đây, bây giờ chấp niệm này đã không còn nữa, ta chỉ cảm thấy ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt, tuy trong lòng cứ thấy trống trải thế nào ấy.
Paimon:
Thì ra là vậy...cũng có thể nói là, chỉ cần chúng cháu giúp ông tìm được lý do ở lại, thì ông sẽ không đi nữa phải không?
Paimon:
Ừm...nhưng mà, ngay cả ông cũng quên mất thì phải làm sao đây.
Paimon:
Hay là ông thử cố nhớ lại, xem có thể nhớ được "chút xíu" nào không?
Mahiru:
Lần trước, lúc gửi trái cây cho Tejima, hình như có nhìn thấy ông ấy đang viết nhật ký!
Tejima:
Tôi có thói quen như vậy sao? Nói thật là...tôi đã quên mất rồi.
Mahiru:
Có đấy có đấy! Lúc đó anh còn nói phải ghi lại những chuyện thú vị, để sau này sẽ dùng cho việc quan trọng nữa.
Paimon:
Vậy thì tốt quá rồi! Có vẻ như chỉ cần tìm được nhật ký là có thể giữ ông Tejima lại rồi. Chúng ta xem thử xung quanh đi.
Mahiru:
Vậy nhờ vào các cháu nhé...chúng tôi về thôn trước, nói tình hình của Tejima cho mọi người biết.
Tìm manh mối ký ức của Tejima
Các bạn phát hiện một quyển nhật ký cũ.
Paimon:
Hình như đây là nhật ký của ông Tejima.
Paimon:
Để tôi xem thử...
Paimon:
"Hôm nay đã cùng mọi người trong thôn làm cá nướng, tay chân tôi hơi vụng về, làm khét mất cái nồi, đành phải giả vờ rằng mình đang làm cá thui."
Paimon:
"Hôm nay cứu được một đứa trẻ rơi xuống nước, cậu bé nói bạn thân của mình - Banbu vẫn còn đang ở dưới nước. Tôi ngụp lặn cả một buổi chiều mới biết thì ra Banbu là con cua mà cậu ấy nuôi."
Paimon:
"Hôm nay đi thả diều thì dây diều đột nhiên bị đứt. Tôi bèn đuổi theo, đuổi mãi thì phát hiện là không thể nào theo kịp, bèn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn nó càng bay càng xa."
Paimon:
Ừm...hình như đều là những chuyện lặt vặt thường ngày thôi.
Paimon:
Ơ? Khoan, mau xem cái này đi!
Paimon:
"Hôm nay lại đến miếu thờ để cầu nguyện và ngồi ở đó khá lâu. Bùa hộ mệnh được tặng đã phai màu, nhưng vẫn là thứ mà tôi trân trọng nhất..."
Paimon:
Có vẻ đây là thông tin hữu ích đấy, chúng ta đến miếu thờ xem thử đi!
Đến Miếu Thờ gần đó điều tra
Các bạn phát hiện một lá bùa hộ mệnh.
Paimon:
Đây chính là bùa hộ mệnh mà ông Tejima nói.
Paimon:
Nhìn từ màu sắc cho đến hoa văn, thì có vẻ là đồ của con gái...
Paimon:
Nếu ông Tejima luôn mang theo nó thì trên đó chắc sẽ còn sót lại sức mạnh nguyên tố của ông Tejima, có thể dựa vào cái này để làm gì không nhỉ?
Dùng Góc Nhìn Nguyên Tố tìm manh mối nhật ký
Paimon:
Tìm thấy rồi! Đây chắc là nơi mà ông Tejima thường đến.
Paimon:
Mặt đất có dấu vết đào xới...chẳng lẽ ông Tejima chôn báu vật gì ở đây nên mới thường xuyên ở lại nơi này?
Paimon:
Bảo bối được ông Tejima trông giữ suốt 30 năm chắc chắn rất quý giá. Mau đào lên xem thử nào!
Các bạn nhận được một bức thư. Trong thư viết hình như ai đó có hẹn với Tejima, hẹn hặp ở Làng Konda.
Paimon:
Đây là...một bức thư? Giấy đã ố vàng, xem ra đã viết từ rất lâu rồi.
Paimon:
Làng Konda, cái tên nghe quen quá, ở đâu vậy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chính là ở đây.
Paimon:
Ể? Vậy ông Tejima đã ở đây để chờ ai đó sao?
Paimon:
Nhưng đã qua 30 năm vẫn không chờ được sao...
Paimon:
Tóm lại hãy trả lại những vật này cho ông Tejima đã.
Nói chuyện với Tejima
Tejima:
Đúng, chữ viết trên quyển nhật ký này là của ta, bùa hộ mệnh và lá thư...cũng là của ta.
Tejima:
Tuy những gì viết trong đó, ta đã quên rồi.
Tejima:
Nhưng quả thực ta đã ở đây chờ một người, chờ suốt 30 năm.
Tejima:
Trong khoảng thời gian đó, ta đã viết lại những chuyện thú vị, để sau này gặp lại, sẽ kể cho cô ấy nghe những câu chuyện trong 30 năm ròng rã này.
Tejima:
Thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện...thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã lâu như vậy rồi.
Tejima:
Vì sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy ư? Nghĩ kỹ lại, thì từ sau khi Vision bị cướp đi, ta cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng.
Tejima:
Yêu cũng được, tiếc nuối cũng được, tất thảy những gì liên quan đến cô ấy, đều đã tan biến hết rồi...
Nhà Lữ Hành:
Ông có buồn không?
Tejima:
Hình như cũng không quá buồn.
Tejima:
Dù sao ta cũng đã quên cô ấy là ai. Dáng vẻ, tiếng nói của cô ấy, những chuyện mà ta và cô ấy đã trải qua, ta cũng đã không nhớ được nữa.
Tejima:
Cứ như cô ấy chưa từng xuất hiện bên cạnh ta...cứ như những năm vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy ông còn muốn rời khỏi đây không?
Tejima:
Chắc là không...cũng đã chờ hơn nửa đời người rồi, thôi thì cứ chờ tiếp vậy.
Tejima:
Nhưng mà, nếu chờ được cô ấy, lại không thể nhớ được tên, thì có làm cô ấy buồn không?
Tejima:
Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ khiến ta vô cùng buồn lòng.
Tejima:
Kỳ lạ thật, rõ ràng ta đã quên cô ấy, nhưng vì sao vẫn có suy nghĩ như vậy? Trước kia cũng thế, cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cứ như thiếu vắng thứ gì đó...
Tejima:
Nói thế nào thì cũng cám ơn các cháu đã giúp ta tìm lại được lý do để tiếp tục ở lại nơi này.
Tejima:
Ta sẽ vẫn ở lại đây chờ cô ấy.
Paimon:
Tuy Tejima nói ông ấy không buồn, nhưng sao tôi lại thấy buồn thế này...
Paimon:
Quả nhiên đúng như lời Ayaka và Thoma nói...nếu mất đi Vision, thì tất cả những gì liên quan đến tâm nguyện cũng sẽ mất theo...
Paimon:
Có lẽ đây chính là nguyên nhân cho trạng thái đó của ông Tejima.
Paimon:
Chí ít thì, cũng xem như chúng ta đã giúp được ông ấy...phải không?
Paimon:
Haiz...chúng ta đi tìm người tiếp theo đi!
Samurai bị người đời làm khó dễ sau khi mất đi Vision rốt cuộc đã trải qua những gì mới khiến anh ta ra nông nỗi này?
Tìm người tiếp theo bị đoạt lấy Vision
Paimon:
Kỳ lạ, nghe nói Hiệp Hội Tenryou trực thuộc sự quản lý của Shogun, quản lý các vấn đề an ninh trật tự của Inazuma, lệnh truy lùng Vision cũng do họ thực hiện.
Paimon:
Nhưng vì sao họ lại ra tay với người của mình chứ?
Paimon:
Không hiểu được...chờ đã, bên đó có cãi nhau kìa, chúng ta qua đó xem thử trước đi.
Oomori:
Lương thực cứu tế tháng này, anh định không đưa phải không?
Yuuya:
Cả nhà chúng tôi đều đang chờ số lương thực này để sống đấy! Hôm nay không nói rõ ràng thì anh đừng hòng đi!
Kurosawa Kyounosuke:
Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không biết lương thực cứu tế gì cả...
Oomori:
Còn bịp bợm ư, đó chính là lương thực cứu tế chứ không phải cho samurai các người bỏ túi riêng!
Yuuya:
Là samurai thì muốn làm gì làm sao! Tôi phải đến Hiệp Hội Tenryou để kiện anh!
Nhà Lữ Hành:
Lương thực cứu tế là...
Oomori:
Ai đấy? Đồng bọn với Kurosawa sao?
Paimon:
Không không không, chúng tôi chỉ là người qua đường thôi.
Paimon:
Nghe mọi người cãi nhau nên muốn qua hóng hớt thử.
Oomori:
Thì ra là vậy. Vậy bạn giúp chúng tôi phân xử đi!
Oomori:
Đây là samurai tên là Kurosawa, người của Quân Shogunate. Quân Shogunate phân phát lương thực cứu tế cho vùng này, anh ta là người phụ trách.
Oomori:
Trước đây chúng tôi chỉ cần tìm anh ta là lãnh được lương thực ngay, nhưng đột nhiên bây giờ anh ta không phát nữa.
Oomori:
Chắc chắn do anh ta nổi lòng tham nên muốn một mình nuốt hết số lương thực này! Nhưng nếu không có chúng, chúng tôi sẽ đói mất!
Yuuya:
Chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi cả...trước đây còn tưởng anh ấy là người tốt, bây giờ xem ra anh ấy cũng chẳng khác gì với những samurai kia.
Yuuya:
Chả trách ngay cả Vision cũng bị lấy lại, có lẽ Raiden Shogun trị quốc cũng không cần loại người này hỗ trợ.
Paimon:
Thì ra đây là người mà Ayaka nói sao, nhưng vì sao Ayaka lại muốn chúng ta giúp hạng người này chứ?
Paimon:
Thôi thì chúng ta hỏi tên samurai Kurosawa nghĩ thế nào trước đã.
Nói chuyện với Samurai Kurosawa
Kurosawa Kyounosuke:
Lương thực cứu tế gì chứ, tôi chưa từng nghe đến chuyện này!
Kurosawa Kyounosuke:
Không biết những người này nghe được tin đồn ở đâu, lại muốn chạy đến đây lừa tôi. Nực cười, nếu tôi giấu giếm lương thực cứu tế thì có nghèo rớt mùng tơi như vậy không?
Kurosawa Kyounosuke:
Nhà tôi còn chẳng có gì để ăn...không có chuyện gì thì tránh ra đi, tôi còn phải làm việc.
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói anh bị mất Vision...
Kurosawa Kyounosuke:
Đúng thế. Người của Quân Shogunate nói tôi bất mãn với lệnh truy lùng Vision, lúc nào cũng lười nhác, lại còn nói tôi có lỗi với Raiden Shogun, nên đã thu hồi Vision của tôi rồi.
Paimon:
Lạ vậy, anh là người thi hành lệnh truy lùng Vision mà, sao lại bất mãn chứ?
Kurosawa Kyounosuke:
Nói thật là tôi cũng không nhớ rõ.
Kurosawa Kyounosuke:
Tôi chỉ nhớ lúc đó hình như tháng nào tôi cũng làm một số việc, nhưng bây giờ không còn muốn làm nữa rồi.
Kurosawa Kyounosuke:
Không những không nhớ mà cứ thấy trong lòng không thoải mái...cứ như ai nợ tôi cái gì vậy.
Paimon:
Có liên quan đến lương thực cứu tế không?
Kurosawa Kyounosuke:
Tôi không hề chiếm lương thực làm của riêng! Vẫn là câu nói đó, nếu có lương thực cứu tế để lấy thì ai muốn phải sống cực khổ như tôi vậy chứ?
Kurosawa Kyounosuke:
Hơn nữa nhà tôi vừa bị Đạo Bảo Đoàn cướp bóc...đúng rồi, lúc nãy tôi đuổi theo chúng đến đây thì đột nhiên bị chặn lại.
Kurosawa Kyounosuke:
Nếu các người không tin thì hãy đi giáo huấn đám Đạo Bảo Đoàn một trận rồi hỏi thử chúng xem nhà tôi có lương thực cứu tế không?
Paimon:
Ừm...trông anh ấy không giống đang nói dối.
Paimon:
Nhưng cũng không thể xác định...chúng ta hãy bắt một người của Đạo Bảo Đoàn hỏi thử xem.
Paimon:
Đi theo dấu vết mà Đạo Bảo Đoàn để lại chắc sẽ tìm được chúng thôi. Nhân lúc chúng chưa chạy xa, chúng ta hãy mau đuổi theo đi.
Đến ngăn cản Đạo Bảo Đoàn cướp nhà Kurosawa
Ken:
Đại ca, hôm nay xem ra thu hoạch khá đó.
Ken:
Trong mấy nhà samurai mà chúng ta đã đến, ngoại trừ một tên nghèo kiết xác thì đa số đều giàu đến rửng mỡ, kỳ này phát tài rồi.
Tadao:
Chút tiền này chẳng đáng kể gì, đây chỉ là bước đầu tiên để anh em chúng ta làm giàu thôi!
Tadao:
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dẫn dắt mọi người gây dựng danh tiếng trong nghề trộm này, để tiếng tăm của chúng ta ngày càng vang dội!
Gou:
Hoan hô lão đại!
Paimon:
...Xem ra chúng chính là Đạo Bảo Đoàn mà chúng ta cần tìm, hãy dạy dỗ chúng một trận nào.
Nói chuyện với Đạo Bảo Đoàn
Ken:
Đáng ghét, sao lại thế này...tiền của tôi, đó là số tiền mà chúng tôi vất vả trộm về đó...
Ken:
Lão đại, mau nghĩ cách đi!
Tadao:
Khụ khụ...trông có vẻ có bản lĩnh đấy, không biết có hứng thú gia nhập Đạo Bảo Đoàn không, cùng chúng tôi suy tính đại sự?
Tadao:
Kurosawa? À à...tôi nhớ rồi.
Tadao:
Các người được hắn cử đến sao? Xúi quẩy thật, đáng lẽ tôi không nên tiện đường ghé đến nhà hắn...
Paimon:
Nhà của Kurosawa thế nào? Có rất nhiều lương thực chứ?
Tadao:
Lương thực? Không có không có, đã vậy trong nhà còn lộn xộn, chỉ có...một chiếc hộp trông có vẻ đặc biệt, tôi đoán trong đó chắc chắn là báu vật.
Tadao:
Định là khi trở về sẽ mở ra xem vì tôi sợ bị người khác dòm ngó.
Tadao:
Nhưng lại bị các người bắt được, thôi thì dùng chiếc hộp này để chuộc chúng tôi vậy, thấy sao?
Paimon:
Xem như có thành ý đó, mau mở ra xem thử đi!
Ken:
A!
Tadao:
Đây là!
Gou:
Giấy, giấy nợ?
Paimon:
Lại còn rất nhiều nữa...
Paimon:
Hình như là giấy nợ viết cho Aoi ở Tiệm Tạp Hóa, woa...nợ nhiều tiền thế.
Paimon:
Rốt cuộc là chuyện gì thế...chúng ta đến Tiệm Tạp Hóa hỏi đi.
Paimon:
Ê, các người đi đi! Cẩn thận lần sau đừng để chúng tôi bắt được nữa đấy!
Ken:
Được được! Cám ơn cám ơn.
Gou:
Lấy giấy nợ chuộc thân...thì có tính là chúng ta đã hời không?
Tadao:
Mau đi đi!
Nói chuyện với Aoi ở Tiệm Tạp Hóa, tìm hiểu tình hình
Aoi:
"Tiệm Tạp Hóa Tsukumomono", không gì là không có. Quý khách muốn mua gì?
Aoi:
Hay là...muốn nghe ngóng gì không?
Nhà Lữ Hành:
Giấy nợ này...
Aoi:
Ha ha, thì ra là bạn của Kurosawa, quý khách đến trả nợ giúp Kurosawa sao?
Paimon:
Đâu có, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm về lai lịch của tờ giấy nợ này...
Paimon:
Vì sao Kurosawa lại nợ nhiều tiền thế, anh ta đã mua thứ gì quý giá ở đây sao?
Aoi:
Để tôi nhớ lại xem...
Aoi:
Kurosawa định kỳ sẽ mua một lượng lớn lương thực ở chỗ chúng tôi, nhưng anh ấy dùng tiền lương của mình để mua.
Aoi:
Gần đây giá lương thực tăng cao, lương của Kurosawa không đủ để chi nữa, nên anh ấy bắt đầu ghi giấy nợ, để đổi lấy lượng lương thực như cũ.
Paimon:
Thì ra đây chính là nguồn gốc của "lương thực cứu tế".
Paimon:
Nhưng vì sao Kurosawa cứ phải mua lượng lương thực như cũ nhỉ? Nếu giá thành tăng cao thì mua ít một chút là được rồi mà?
Aoi:
Quý khách nghĩ xem, dân chúng trước khi nhận lương thực cứu tế, chắc chắn sẽ suy đi tính lại xem số lương thực này sẽ cầm cự được bao lâu.
Aoi:
Họ tính tới tính lui, ngày đêm đối chiếu, cuối cùng phát hiện lượng lương thực nhận về lại ít hơn dự tính...Kurosawa cho rằng như vậy sẽ khiến họ rất thất vọng.
Aoi:
Vì nghĩ cho cảm nhận của họ, nên Kurosawa thà tự mình chịu một khoản nợ để đổi lấy lượng lương thực như cũ.
Paimon:
Thực tế thì số lương thực này là do Kurosawa tự mình mua...
Paimon:
Bọn họ không hề cám ơn Kurosawa mà ngược lại còn không ngừng trách mắng anh ấy...
Aoi:
Thái độ của con người luôn bị hoàn cảnh chi phối, khi đối mặt với khó khăn, đa số người ta đều không nghĩ nhiều như thế.
Aoi:
Theo tôi thấy, nếu ngay từ khi bắt đầu anh ấy công khai nguồn gốc của lương thực cứu tế, thì có lẽ bây giờ sẽ ít phiền phức hơn...
Aoi:
Đương nhiên cũng chỉ ít đi một chút thôi. Việc mà anh ấy làm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì.
Aoi:
Còn về việc vì sao anh ấy mua lương thực cứu tế, vì sao không muốn để lại tên họ cho người khác cảm kích...thì tôi cũng không rõ.
Aoi:
Nếu các bạn hiếu kỳ, có thể đi hỏi thẳng anh ấy mà?
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy đã không còn nhớ nữa rồi.
Aoi:
Ồ...hình như anh ấy vừa bị lấy mất Vision...
Aoi:
Vậy thì phiền phức đấy...nếu Kurosawa không trả hết nợ, thì chỉ còn cách bán luôn thanh đao mà anh ấy rất xem trọng đó.
Paimon:
Đao? Đó là gì?
Aoi:
Kurosawa không nói với bạn sao? Anh ấy có một thanh đao rất quý giá, thường mang theo bên mình.
Aoi:
Tôi cũng đã từng hỏi thăm lai lịch của thanh đao đó, thì được biết là do cha anh tặng, cho dù giá có cao thế nào đi nữa cũng sẽ không bán.
Aoi:
Lúc đó tôi còn thấy tiếc, vì tôi nghĩ mọi vật trên thế gian này đều được định giá. Chỉ cần ra đúng giá thì bất cứ thứ gì cũng có thể mua được.
Aoi:
Các bạn cũng có thể hỏi thử anh ấy về thanh đao này, không chừng câu trả lời mà các bạn đang tìm kiếm đang nằm ở thanh đao này đấy.
Aoi:
Đương nhiên trước lúc đó, xin mời quý khách hãy thanh toán hóa đơn lần này đã...
Paimon:
Nhưng chúng tôi đâu có mua gì nhỉ?
Aoi:
Ha ha, "tình báo" cũng là một món hàng, không phải sao?
Aoi:
Nhưng tình báo về Kurosawa không đắt, vì anh ấy không hề dặn chúng tôi phải bảo mật. Để tôi tính xem...chỉ cần 2000 Mora là được.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Ít ra thì chúng ta đã biết về nguồn gốc của lương thực cứu tế cũng như thanh đao mà Kurosawa luôn mang theo...
Paimon:
Nào, đi tìm Kurosawa hỏi thử xem anh ấy có thể nhớ được gì không...
Nói chuyện với Samurai Kurosawa
Paimon:
Sao chỉ còn một mình anh ở đây thế, hai người vừa nãy vây lấy anh đâu rồi?
Kurosawa Kyounosuke:
Tôi nói với họ nếu còn không đi, thì tôi sẽ rút đao, nên họ đi mất rồi.
Kurosawa Kyounosuke:
Quả nhiên là có hiệu quả hơn việc khuyên bằng lời. Có lẽ sau này tôi cũng nên...
Kurosawa Kyounosuke:
Chuyện của Đạo Bảo Đoàn đã điều tra được chưa? Tôi không lừa các bạn đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Thật ra...
Paimon:
Mọi việc là như vầy. Thực ra đúng là anh đã phát lương thực cho mọi người, chỉ là, số lương thực này do anh tự móc tiền túi ra mua đó.
Kurosawa Kyounosuke:
Sao có thể...trước kia tôi đã từng là người như vậy sao...
Kurosawa Kyounosuke:
Tôi chẳng còn ấn tượng gì hết. Cho dù bạn nói những chuyện này cho tôi biết thì tôi cũng không nhớ nổi.
Kurosawa Kyounosuke:
Vì sao trước đây tôi lại làm thế? Vậy chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Khó hiểu thật...
Kurosawa Kyounosuke:
Nhưng quả thật lúc nãy khi cầm thanh đao để uy hiếp hai người họ, tôi cũng cảm thấy cơ thể mình đang phản kháng một cách bản năng.
Kurosawa Kyounosuke:
Đây đã từng là thanh đao của cha tôi.
Kurosawa Kyounosuke:
Còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, đã có lần trộm thanh đao này từ chỗ của cha, muốn khoe khoang với mấy đứa nhỏ hàng xóm một chút, cuối cùng là bị cha mắng cho một trận ra trò.
Kurosawa Kyounosuke:
Ông ấy nói với tôi...nói gì nhỉ...kỳ lạ thật, tôi lại không nhớ gì rồi.
Kurosawa Kyounosuke:
Sau khi Vision bị cướp đi, hình như tôi đã quên đi rất nhiều chuyện. Trong ký ức là một khoảng trống lớn, cho dù suy nghĩ thế nào cũng không nhớ lại được.
Kurosawa Kyounosuke:
Chỉ nhớ hình như cha có nói, trên thanh đao này là lý tưởng của cả cuộc đời ông. Trước lúc rời khỏi thế gian này, còn tận tay giao lại thanh đao cho tôi...
Kurosawa Kyounosuke:
Còn nói với tôi là, cầm lấy thanh đao này, thì hãy...
Paimon:
Ừm...nhìn kỹ thì, trên chuôi đao hình như có khắc chữ?
Paimon:
Nhà Lữ Hành có thể nhìn ra trên đó khắc gì không?
Nhà Lữ Hành:
Là "nhân nghĩa".
Kurosawa Kyounosuke:
Nhân nghĩa?
Kurosawa Kyounosuke:
Nếu nói vậy, thì hình như có thể hiểu được rồi...
Kurosawa Kyounosuke:
Có lẽ bất chấp việc nợ nần chồng chất, cũng muốn cho người khác có được hạnh phúc, chính là nguyện vọng lớn nhất trước kia của tôi.
Kurosawa Kyounosuke:
Nhưng "nhân nghĩa" thì có tác dụng gì? Tôi làm theo đạo lý này, dùng tiền của mình để mua lương thực cứu giúp họ, kết quả thì sao?
Kurosawa Kyounosuke:
Hiệp Hội Tenryou cướp mất Vision của tôi, còn những người được tôi giúp đỡ cũng không muốn hiểu tôi!
Kurosawa Kyounosuke:
Điều mỉa mai nhất là tôi còn cảm thấy đau lòng khi rút đao uy hiếp họ.
Kurosawa Kyounosuke:
Tôi không làm được người tốt, mà người xấu cũng làm không xong! Rốt cuộc...rốt cuộc tôi phải làm thế nào...
Paimon:
Lại là một người đáng thương...
Paimon:
Về việc nợ nần của anh ấy, khi nào rảnh chúng ta thử nói với Thoma xem sao, Hiệp Hội Yashiro chắc sẽ hỗ trợ anh ấy mà nhỉ?
Paimon:
Nói chung không thể để anh ấy bán đi thanh đao mà mình trân trọng nhất được...
Paimon:
Ừm...thì ra mất đi nguyện vọng lại là chuyện đáng sợ như vậy.
Paimon:
May mà bạn không có Vision, đúng không?
Paimon:
Chúng ta hãy đến chỗ người mất Vision tiếp theo đi.
Kiếm đạo gia với mục tiêu đệ nhất thiên hạ đột nhiên trở nên điên cuồng sau khi mất đi Vision, bạn quyết định giúp đệ tử của ông ấy điều tra nguyên nhân...
Tìm người tiếp theo bị đoạt lấy Vision
Paimon:
Người thứ ba mất đi Vision hình như là kiếm đạo gia có tiếng gần đây.
Paimon:
Nghe nói đó là chưởng môn đương nhiệm của phái Meikyou Shisui, nghe có vẻ rất lợi hại...
Paimon:
Nơi này chính là hội quán kiếm đạo của ông ấy, vừa hay có người bên đó, chúng ta qua hỏi thử xem.
Junya:
Sư muội, đừng quá đau lòng, sư phụ chắc chắn không sao đâu.
Junya:
Cái bọn đến đập phá hội quán trước kia, chẳng phải cho dù có mạnh đến thế nào thì cuối cùng cũng bị sư phụ đánh cho chạy mất đó sao?
Nanako:
Nhưng muội vẫn lo lắm...
Nanako:
Vì trước đây cho dù có nguy hiểm thế nào thì sư phụ cũng chưa từng dao động. Nhưng bây giờ...
Junya:
Đó là vì sư phụ trúng tà rồi! Chờ sau khi nghi thức trừ tà lần này kết thúc, sư phụ chắc chắn sẽ hồi phục trở lại.
Paimon:
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Junya:
...Các người là ai?
Junya:
Bất kể là kẻ lắm chuyện nào hay muốn nhân lúc sư phụ trúng tà mà đến gây sự, thì hãy tránh ra hết cho ta!
Junya:
Nếu không đừng trách kiếm trong tay ta không khách sáo!
Paimon:
Không phải, thực ra chúng tôi đến để...ừm...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến để bái sư.
Junya:
Bái sư?
Paimon:
Đúng đúng đúng, chúng tôi nghe nói chưởng môn phái Meikyou Shisui vô cùng lợi hại, nên đã lặn lội từ xa đến đây bái sư học nghệ.
Paimon:
Nhưng vừa đến đây thì lại nghe các người nói "trúng tà" gì đó...
Junya:
Nhìn cách ăn mặc của các người đúng là không giống người ở đây.
Junya:
Vô cùng xin lỗi...vì dạo gần đây quá nhiều người đến gây sự nên chúng tôi không thể không đề phòng.
Junya:
Các người đến không đúng lúc rồi. Sư phụ dạo này bị trúng tà, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, tạm thời không thể nhận đệ tử.
Junya:
Xem ra bạn một lòng muốn bái sư. Như thế này vậy, tôi và sư muội sẽ nói sơ qua về tình trạng của sư phụ, sau đó tự các bạn quyết định nên đi hay ở vậy.
Junya:
Sư phụ của chúng tôi tên là Domon, chắc các bạn cũng đã nghe qua tên này.
Junya:
Từ sau khi học kiếm đạo đạt thành tựu, sư phụ đã liên tục đánh bại rất nhiều kiếm đạo gia nổi tiếng, chưa từng thất bại.
Junya:
Sư phụ từng nói mục tiêu của ông ấy là trở thành kiếm đạo gia đệ nhất thiên hạ.
Junya:
Trong lúc huấn luyện chúng tôi, ông ấy vẫn không ngừng rèn luyện kiếm đạo của mình, vì thế chúng tôi cũng bị sự nhiệt tình ấy ảnh hưởng, cố hết sức để theo kịp bước chân của sư phụ.
Junya:
Nhưng...
Nanako:
Nhưng cách đây không lâu, Vision của sư phụ bị cướp mất, khiến tính tình ông ấy thay đổi hoàn toàn.
Nanako:
Ông ấy hay nói những thứ kỳ lạ, lại còn không cho chúng tôi luyện kiếm...
Nanako:
Tôi và sư huynh đã bàn với nhau, cảm thấy chắc sư phụ đã bị tà ma đeo bám, nên đã mời pháp sư ở Đền Narukami đến đây trừ tà.
Nanako:
Nhưng nói thật, tôi cũng không chắc sư phụ có thể khỏe lại hay không...
Paimon:
Đền Narukami là gì thế?
Junya:
Các bạn không biết Đền Narukami sao? Đó là ngôi đền lớn nhất ở Đảo Narukami, nghe nói đại pháp sư cai quản ngôi đền có quan hệ rất mật thiết với Raiden Shogun.
Junya:
Tuy chúng tôi không thể mời vị đại pháp sư đó đích thân ra tay...nhưng ngay cả những pháp sư bình thường trong đền cũng đã có quyền uy tuyệt đối trong việc trừ tà rồi.
Junya:
Vì vậy sư muội cứ yên tâm, sư phụ sẽ không sao đâu.
Junya:
Nghi thức trừ tà sẽ thực hiện vào đêm tối, nếu hai bạn có hứng thú, cũng có thể đến xem thử.
Paimon:
Tà ma đeo bám...bị mất Vision cũng gây ra vấn đề này sao? Tối nay chúng ta lại đến nhé.
Nói chuyện với Junya
Junya:
Xuỵt...bạn đến rồi à? May là bạn đến muộn, không thấy dáng vẻ phát điên lúc nãy của sư phụ.
Junya:
Khi nãy sư muội đang dìu sư phụ thì có nghe được ông ấy đang lẩm bẩm một số cái tên.
Junya:
Sư muội hỏi họ là ai thì đột nhiên gương mặt sư phụ kinh hoảng tột độ, đẩy sư muội ra.
Junya:
Có vẻ như sư phụ rất đau khổ, hai tay bịt lấy tai, đôi mắt đỏ ngầu, chạy cuống cuồng khắp nơi.
Junya:
Ông ấy luôn miệng gọi một số tên, có người chúng tôi biết, có người không biết, hình như đều là những kiếm đạo gia đã từng bị sư phụ đánh bại.
Junya:
Trong đó có một người tên là Anzai, là sư huynh của sư phụ, nhưng năm xưa sau khi bị sư phụ đánh bại đã đi lưu lạc khắp nơi.
Junya:
Vừa nãy sư phụ gọi tên của ông ấy mấy lần...haiz, may mà pháp sư đã đánh ngất sư phụ, nghi thức trừ tà mới có thể tiếp tục.
Junya:
Bây giờ nghi thức đã bắt đầu rồi, chúng ta cứ yên tâm chờ kết quả thôi. Hi vọng sư phụ sẽ không sao.
Junya:
Hai bạn chờ chút, để tôi đi lấy nước, lỡ như lát nữa sư phụ tỉnh lại thì không thể không có nước uống.
Junya tạm rời đi. Trong khi chờ đợi, bạn thoáng thấy một bóng người lạ mặt đáng ngờ lướt qua.
Paimon:
...Ơ hay!
Paimon:
Vừa nãy có kẻ nào lén lén lút lút chạy qua, chẳng lẽ muốn phá hoại "nghi thức trừ tà" sao?
Paimon:
Không được để hắn thực hiện ý đồ. Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy mau bám theo!
Nói chuyện với kẻ khả nghi
???:
Sao các người...chạy nhanh thế...
???:
Các người là đệ tử của Domon thật sao? Sao lại còn nhanh hơn cả Domon vậy...
???:
Hay là mấy năm không gặp, thân pháp của Domon lại tiến bộ thêm rồi?
Paimon:
Này! Bây giờ đến lượt chúng tôi hỏi rồi đó, ông là ai?
Paimon:
Lén la lén lút, trông có vẻ không giống người tốt!
???:
Không giống người tốt? Hừ, lúc ta và Domon cùng học kiếm đạo, còn không biết các ngươi đang ở đâu đấy.
???:
Tuy không muốn nhắc đến chuyện lúc đó nữa, nhưng đúng là, Domon còn phải gọi ta một tiếng sư huynh.
Paimon:
Sư huynh? Chẳng lẽ là...
Anzai:
Đúng vậy, ta là Anzai.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sao ông phải chạy?
Anzai:
...Vì ta không muốn gặp Domon nữa, cũng không muốn nhìn thấy những người liên quan đến hắn.
Anzai:
Ban đầu, ta và hắn cùng theo một kiếm đạo gia thuộc phái Meikyou Shisui để học đạo.
Anzai:
Ta gia nhập sư môn sớm hơn hắn năm năm, là sư huynh vững vàng đáng tin cậy trong mắt mọi người.
Anzai:
Phái Meikyou Shisui theo đuổi lý tưởng "tâm vô tạp niệm", vì vậy đại đa số đệ tử đều không màng danh lợi, ta cũng không ngoại lệ.
Anzai:
Nhưng Domon lại khác, chuyện đầu tiên mà hắn đã hỏi sư phụ khi bái sư bước vào sư môn, là "làm sao mới có thể trở thành thiên hạ đệ nhất".
Anzai:
Năm đó sư phụ đã quở trách hắn, nói rằng kiếm đạo không dùng để tranh đoạt hư danh. Mới luyện kiếm vài ngày đã muốn đạt được danh tiếng mạnh nhất, chứng tỏ hắn vẫn còn xốc nổi, vĩnh viễn không thể học tốt kiếm đạo.
Anzai:
Khi đó ta cũng cho là vậy...nhưng sau đó, kiếm thuật của Domon trưởng thành thần tốc, thậm chí dần dần đuổi kịp ta.
Anzai:
Vào lúc đó ta mới ý thức được, thực ra Domon đã sớm đạt được cảnh giới "tâm vô tạp niệm" rồi.
Anzai:
Trong lòng hắn chỉ tâm niệm duy nhất một chuyện, là "trở thành thiên hạ đệ nhất". Thứ hắn theo đuổi là trình độ cực hạn của kiếm đạo, cho dù gặp phải bao nhiêu trắc trở, hắn đều có thể phấn chấn trở lại.
Paimon:
Có vẻ như là một người rất lợi hại...nhưng vì sao ông lại không muốn nhìn thấy ông ấy nữa chứ?
Anzai:
Vì trước khi hắn đến, ta đã nắm chắc việc kế thừa phái Meikyou Shisui.
Anzai:
Dù sao trong số đệ tử của sư phụ, ta là người có tư chất tốt nhất, thời gian luyện kiếm dài nhất, gánh vác trên vai sự mong mỏi của tất cả mọi người.
Anzai:
Nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi tất cả. Ta đã thua trong cuộc tỷ thí với hắn, không còn mặt mũi, mất cả địa vị, rồi chạy trốn khỏi sư môn.
Anzai:
Về sau nghe nói hắn lại đi tìm sư phụ để tỷ thí, mà sư phụ tuổi tác đã cao, cuối cùng đã dùng hết nguyên khí trong trận tỷ thí đó...
Anzai:
Sau đó ta không còn muốn có bất kỳ dính líu nào đến hắn nữa. Nhưng suy xét lại thì ta vẫn thừa nhận kiếm thuật của hắn, thừa nhận tấm lòng truy cầu kiếm đạo của hắn.
Anzai:
Vì thế khi nghe tin hắn phát điên, phản ứng đầu tiên của ta chính là, "tin giả". Hắn sao có thể điên được chứ? Hắn là người thông hiểu "Meikyou Shisui" đến tận cùng đấy.
Anzai:
Nên ta muốn âm thầm trở về, xem thử hắn có điên thật không. Nhưng ta không ngờ, hắn còn biết gọi tên ta...ta cứ tưởng hắn đã sớm quên mất ta rồi.
Anzai:
Tóm lại, ta không có ý muốn hại hắn, chỉ muốn đến để xác nhận thôi.
Anzai:
Trở về đi, ta đã nói hết rồi, nghi thức trừ tà...chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Paimon:
Ừm...xem ra ông ấy không hề muốn phá hoại nghi thức trừ tà, chúng ta đã hiểu lầm ông ấy.
Paimon:
Nhưng không biết có nên đưa ông ấy về không...thôi thì chúng ta đi xem thử nghi thức trừ tà tiến hành như thế nào rồi đã!
Về chỗ nghi lễ trừ tà
Nanako:
Cô nói sư phụ không phải bị trúng tà sao?
Nanako:
Chẳng lẽ sư phụ tự mình phát điên? Sao có thể như vậy được...tôi không tin, chắc chắn là có vấn đề!
Junya:
Sư muội đừng kích động...
Inagi Hotomi:
Xin lỗi, với năng lực của tôi, thực sự không nhìn ra ngài Domon bị ám.
Inagi Hotomi:
Nhưng tà ma trên đời này đủ loại kỳ quái, có rất nhiều thứ tôi cũng chưa từng thấy qua, nên cũng không thể kết luận bừa bãi được.
Inagi Hotomi:
Hơn nữa chưa chắc không có cơ hội xoay chuyển. Tôi vừa nhận được tin, Yae đại nhân hình như đang muốn gặp sư phụ của các bạn.
Junya:
Yae đại nhân? Là Yae đại nhân mà tôi nghĩ phải không?
Nanako:
Đại pháp sư của Đền Narukami...Yae đại nhân? Tốt quá rồi, lần này sư phụ chắc chắn sẽ không sao...
Inagi Hotomi:
Đúng thế, Yae đại nhân tinh thông kim cổ, đã tận tay diệt trừ vô số tai ách và tà ma.
Inagi Hotomi:
Sư phụ của các bạn rốt cuộc có bị tà ma đeo bám hay không, tôi không thể xác định, nhưng Yae đại nhân sẽ có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Junya:
Xin hỏi pháp sư, chúng tôi phải chuẩn bị những gì khi gặp Yae đại nhân?
Inagi Hotomi:
Không cần đâu. Yêu cầu duy nhất chính là hãy đến Đền Narukami đúng giờ, đại nhân không thích chờ đợi vô nghĩa.
Inagi Hotomi:
Tôi đi trước, hẹn gặp lại ở Đền Narukami. Chúc ngài Domon sớm ngày hồi phục.
Junya:
Không ngờ Yae đại nhân lại chú ý đến sư phụ của chúng ta...
Nanako:
Sư huynh cảm thấy danh tiếng của sư phụ không đủ lớn, nên không đáng được Yae đại nhân quan tâm ư?
Junya:
Làm gì có làm gì có, sư muội hiểu lầm rồi!
Junya:
Chỉ là, đó chính là Yae đại nhân đó! Là đại pháp sư có mối quan hệ thân thiết với Shogun trong truyền thuyết...
Junya:
Tóm lại, ngày mai bạn cũng đi cùng đi.
Junya:
Bạn ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để bái sư, bất luận thế nào, thì phái Meikyou Shisui chúng tôi cũng phải cho bạn một câu trả lời.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đến.
Paimon:
Đúng thế, chúng tôi cũng rất muốn biết Yae đại nhân đó rốt cuộc là người thế nào.
Paimon:
Không chừng thông qua đại nhân đó, còn có thể nghe ngóng được một số tin tức liên quan đến Raiden Shogun nữa...
Đến Đền Narukami gặp đại pháp sư
Paimon:
Người đó là Yae đại nhân sao...đúng như lời Junya nói, khí chất thật mạnh mẽ.
Paimon:
Vả lại, có phải cô ấy vừa nhìn qua bên này không?
Paimon:
Cũng có thể do tôi nhìn nhầm...đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta và cô ấy mà.
Domon:
Đừng qua đây...đừng đến gần ta nữa...
Domon:
Ta đã không luyện kiếm nữa rồi, xin các người hãy tha cho ta đi...
Inagi Hotomi:
Như ngài thấy đó, Yae đại nhân.
Inagi Hotomi:
Ngài Domon luôn trong tình trạng như vậy. Hình như ông ấy có thể nhìn thấy những người đã bại trận dưới tay ông đang mắng chửi thậm tệ, khiến ông ấy cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nanako:
Yae đại nhân, sư phụ của tôi...có phải bị trúng tà không?
Nanako:
Trước đây ông ấy hoàn toàn không phải như thế này...trước kia, cho dù xảy ra chuyện gì, sư phụ vẫn luôn tươi cười.
Yae Miko:
...
Yae Miko:
Rất tiếc, sư phụ ngươi không hề trúng tà gì cả.
Nanako:
Sao lại thế...vậy sư phụ...
Yae Miko:
Không sai, là tự ông ấy trở thành như vậy.
Yae Miko:
Do không chịu nổi áp lực quá lớn, khiến cõi lòng tan nát. Tâm trí bị tổn thương, sau đó thì trở nên điên dại.
Yae Miko:
Giống như người bị rơi xuống nước vậy, vung tay vung chân vùng vẫy, kết cục vẫn bị chìm sâu xuống đại dương tăm tối.
Yae Miko:
Còn về nguyên nhân, ta nghĩ chắc là vì mất đi Vision. Bị tước đoạt Vision cũng như bị tước mất "nguyện vọng" của chính mình.
Junya:
"Nguyện vọng"...nhưng đại nhân Yae, nếu như chỉ bị tước đoạt nguyện vọng, thì sư phụ phải trở thành một người bình thường chứ? Tại sao lại phát điên nhỉ?
Yae Miko:
Phái của các ngươi là "Meikyou Shisui" phải không?
Yae Miko:
Nó có nghĩa là "mặt nước phẳng lặng như gương", tên hay thì có hay, nhưng trên thế gian này, làm gì có thứ nước nào thật sự phẳng lặng chứ...
Yae Miko:
Người tự xưng là không màng danh lợi, sau khi bị sư đệ đánh bại cũng tức giận bỏ đi. Kiếm đạo gia tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ấm ức trong lòng, muốn tỷ thí một trận với người đệ tử do chính mình dạy dỗ.
Yae Miko:
Vậy hãy nhìn thử người có vẻ là tâm vô tạp niệm mà xem, khi tự tay đánh bại sư phụ và sư huynh của mình, trong lòng có thật sự yên bình hay không?
Nanako:
Ý của đại nhân Yae là...
Yae Miko:
Kiếm đạo thiên biến vạn hóa. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất về kiếm đạo, đối với kẻ phàm trần, nói thì dễ nhưng làm mới khó làm sao.
Yae Miko:
Hai tay nắm chặt kiếm, không ngừng đánh vỡ giấc mơ của người khác, mà trong đó, cũng bao gồm cả những người thân thiết nhất với ông ấy.
Yae Miko:
Vì thế, chỉ có cách cố chấp ôm lấy nguyện vọng "trở thành thiên hạ đệ nhất", ông ấy mới có thể tạm nén nỗi đau, tiếp tục tiến về phía trước.
Yae Miko:
Khi nguyện vọng này biến mất, ông ấy bắt đầu hoài nghi chính mình, rồi vùng vẫy trong hốt hoảng, trở thành bộ dạng như vậy...
Yae Miko:
Ha ha, cũng giống như người bạn không nên thân của ta vậy.
Nanako:
Thì ra, sư phụ vẫn luôn chịu đựng nỗi đau như vậy...
Domon:
Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta...
Domon:
Cha, sư phụ, sư huynh...
Anzai:
Đủ rồi!!
Paimon:
Ơ? Đây chẳng phải là sư huynh của Domon, người mà chúng ta đã gặp trước đó sao? Sao ông ấy lại đến đây...
Paimon:
Ông ấy đi theo chúng ta, lén tìm đến đây sao?
Domon:
Anzai...Sao lại có hai Anzai...rốt cuộc đây là người hay ma?
Domon:
Huynh đến tìm ta để báo thù phải không...ta biết...ban đầu ta không nên...
Anzai:
Ta đúng là không có thiện cảm gì với ngươi. Nhưng, ta cũng không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi.
Anzai:
Đã nhiều năm trôi qua, ta cũng sớm nghĩ thông suốt rồi. Ban đầu ngươi không hề làm sai gì cả, là tự ta...tự ta sĩ diện, trốn khỏi sư môn.
Anzai:
Ta tin rằng đa số những người bị ngươi đánh bại đều không trách ngươi. Ngược lại, chúng ta sẽ phó thác nguyện vọng của bản thân cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đi xa hơn nữa.
Anzai:
Ta biết, nguyện vọng của ngươi đã bị đoạt mất, vì thế ngươi không thể đáp ứng sự mong đợi của mọi người nữa...
Anzai:
Nhưng ngươi không nên tước đoạt nguyện vọng của chúng! "Không ngừng rèn luyện kiếm đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất", đây không phải là điều mà ngươi dạy chúng sao?
Domon:
Nhưng, nói không chừng sẽ có một ngày, chúng cũng sẽ giống như ta...
Domon:
Dựa vào một bầu nhiệt huyết, theo đuổi đệ nhất thiên hạ, không chừng, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.
Domon:
Nếu một ngày nào đó, chúng cũng trở thành như ta bây giờ, thì ta thà để chúng mãi mãi dừng lại ở đó, đừng tiếp tục đi về phía trước nữa...
Anzai:
...Ngươi có từng hỏi xem chúng suy nghĩ như thế nào chưa?
Nanako:
Sư phụ...ban đầu người cứu con từ tay bọn cướp biển, thì con đã quyết định đời này phải đi theo sư phụ rồi.
Nanako:
Con không biết tương lai có đau khổ như sư phụ hay không, nhưng con biết, bây giờ con vẫn chưa muốn dừng bước.
Nanako:
Con nghĩ sẽ có một ngày, có thể đường đường chính chính nói với mọi người rằng, con chính là đệ tử của sư phụ, là người kế thừa của phái Meikyou Shisui!
Junya:
Không chỉ một mình sư muội đâu...tất cả chúng con đều nghĩ như vậy.
Domon:
Các con...
Anzai:
Thấy chưa...thực ra ngươi có thể phó thác nguyện vọng cho chúng.
Anzai:
Ta chưa từng trải qua chuyện bị đoạt mất nguyện vọng, ta cũng không hiểu. Nhưng khi xưa, lúc bị ngươi đánh bại một cách dễ dàng, ta cũng cảm nhận được âm thanh tan vỡ của nguyện vọng.
Anzai:
Nhưng...cũng như ta đã từng gửi gắm nguyện vọng của mình cho ngươi, thì ngươi cũng có thể gửi nguyện vọng của mình cho chúng gánh vác.
Anzai:
Ngươi và ta khác nhau, năm xưa lúc ta rời khỏi, trong tay chẳng có gì, nhưng ít ra ngươi vẫn còn nhiều đệ tử xuất sắc như thế.
Domon:
...Ta hiểu rồi.
Domon:
Xin lỗi, là tông gia của phái Meikyou Shisui, khiến các đệ tử lo lắng rồi.
Domon:
Bây giờ ta không còn chấp niệm việc trở thành thiên hạ đệ nhất nữa...sự trống rỗng và đau đớn trong lòng không thể hóa giải, rất khó để đạt đến "tâm vô tạp niệm".
Domon:
Nhưng thân là sư phụ, ta vẫn sẽ cố gắng truyền thụ hết tâm huyết cả đời mình cho các con.
Domon:
Chuyện này, xin sư huynh hãy giám sát.
Anzai:
Đương nhiên ta sẽ giám sát rồi, nếu không ai mà biết được một ngày nào đó tiểu tử ngươi sẽ lại phát điên nữa không...
Anzai:
Nhưng ta đã quen với cuộc sống tự do nhàn hạ, sẽ không ở mãi chốn đạo trường. Thỉnh thoảng ta sẽ dạo qua chỗ ngươi để xem thử ngươi có đang lười nhác hay không.
Anzai:
Đứng ngây ra đó làm gì, hãy cám ơn Yae đại nhân rồi về nhà thôi.
Đệ tử của Meikyou Shisui sau khi cảm ơn pháp sư bèn quay người rời khỏi.
Paimon:
Ừm ừm, nguyện vọng bị tước đoạt, hãy giao lại cho chúng đệ tử kế thừa...như vậy cũng xem như đã giải quyết được rồi phải không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, sự việc như vậy có thể xem là đã tạm kết thúc phải không?...
Inagi Hotomi:
Nhà Lữ Hành xin dừng bước, Yae đại nhân có lời muốn nói.
Yae Miko:
...Quả nhiên không phải ảo giác của ta.
Yae Miko:
Ngọn gió đến từ nơi xa lạ sẽ mang đến sức sống mới cho vùng biển này...
Yae Miko:
Cuộc gặp gỡ của chúng ta có vẻ hơi sớm, nhưng lúc bạn đặt chân lên quần đảo này, lại chính là thời cơ vừa vặn.
Yae Miko:
...Hãy cố gắng đừng để phụ lòng mong mỏi của ta, hỡi người bạn nhỏ.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ơ? Có vẻ Yae đại nhân đó rất có hứng thú với bạn đấy.
Paimon:
Đúng là một người bí ẩn khó lường, lời nói của cô ấy còn có dụng ý gì khác nhỉ...
Paimon:
Ừm, lần sau tính vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về để báo tình hình lại cho tiểu thư Kamisato đó.
Sau khi thực hiện 3 nguyện vọng của Kamisato Ayaka, bạn có được sự tín nhiệm của cô ấy, vậy thì hành động kế tiếp là...
Về Hiệp Hội Yashiro gặp Kamisato Ayaka
Các bạn trở về hiệp hội Yashiro, đang định nói với Kamisato Ayaka về kết quả hành động, thì Thoma ra hiệu bảo bạn chờ chút. Khi đó, một thiếu nữ xinh đẹp cầm quạt che mặt chầm chậm bước ra từ phía sau bức bình phong, gật đầu với các bạn, "Shirasagi Himegimi" Kamisato Ayaka cuối cùng cũng gặp được các bạn rồi.
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, Paimon...gặp nhau như thế này có lẽ là lần đầu tiên nhỉ, ha ha.
Kamisato Ayaka:
Tôi đã nghe chuyện các bạn giúp đỡ vài "người bạn" rồi, thật vất vả cho các bạn quá.
Paimon:
Đúng thế, cảm giác chưa lấy lại được Vision thì làm gì cũng vô ích...
Paimon:
Ừm, nói đi cũng phải nói lại, Ayaka, sao lần này bạn có thể lộ mặt trước người khác thế?
Kamisato Ayaka:
Ha ha, vì sau ba chuyện đó, tôi đã xem các bạn là bạn của tôi rồi, giống như tôi cũng không nói chuyện với Thoma sau tấm bình phong vậy.
Thoma:
Ừm.
Paimon:
Chờ đã, Thoma không phải...người hầu của bạn sao, tôi không muốn làm nô bộc đâu đó.
Kamisato Ayaka:
A...ha ha, Paimon thật dí dỏm, Thoma ngoài việc là người làm thân cận của tôi, thì hơn hết đã là một người bạn.
Paimon:
Ừm...Tôi cảm thấy khí chất của tiểu thư Ayaka sau khi bước ra từ bức bình phong có vẻ khác nhỉ. Được thôi, vậy thì làm bạn với bạn luôn!
Kamisato Ayaka:
Ha ha, cám ơn hai bạn.
Kamisato Ayaka:
Quay về vấn đề chính, sau khi nhìn thấy nỗi đau của những người bị mất Vision đó, các bạn cảm thấy thế nào?
Kamisato Ayaka:
Trong mắt của Shogun thần thánh, có lẽ chúng sinh chỉ là một "sinh mạng" mà thôi...
Kamisato Ayaka:
Sấm sét, ánh sáng, cuồng phong, bão tố...ập đến cũng sẽ không bao giờ chú ý đến cảm nhận của người phàm.
Kamisato Ayaka:
Nhưng nếu là bạn, thì chắc chắn có thể cảm nhận được phải không?
Nhà Lữ Hành:
...
Kamisato Ayaka:
Xem ra các bạn có thể hiểu nỗi lòng của tôi rồi, nếu đã như vậy, không biết có thể...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đồng ý giúp bạn, chống lại lệnh truy lùng Vision.
Kamisato Ayaka:
A, thật sao!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đổi lại, bạn cũng phải thực hiện lời hứa trước kia.
Kamisato Ayaka:
Ừm, đương nhiên rồi, ha ha.
Thoma:
Được rồi, tiểu thư, cô cũng hay thật.
Kamisato Ayaka:
Tôi đã nói bạn ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn, quả nhiên tôi không tin nhầm người.
Kamisato Ayaka:
Vậy, những chuyện...bí mật kia, chúng ta vẫn nên đến Phòng Trà Komore mới bàn nhỉ? Để tránh liên lụy đến người khác trong Hiệp Hội Yashiro.
Đến Phòng Trà Komore
Paimon:
Lại đến đây rồi...
Thoma:
Các bạn nói chuyện đi, tôi đi canh gác đây.
Paimon:
Rốt cuộc đây là đâu, vì sao cứ phải gặp nhau ở đây thế?
Kamisato Ayaka:
Nơi này đã từng là đất phong mà Shogun ban cho Hiệp Hội Yashiro, chỉ có nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro mới được quy hoạch, xây dựng, tu sửa, thậm chí là quản lý người ra vào.
Kamisato Ayaka:
Đây đều là tính đặc thù của việc tế bái do Hiệp Hội Yashiro cai quản, nhiều lúc phải cần người xung quanh tránh đi.
Paimon:
Tôi biết rồi, cần một chút cảm giác bí ẩn.
Kamisato Ayaka:
Sau này, khi việc tế bái trong thành ít đi, các tiền bối bèn xây phòng trà này, chỉ có người trong Hiệp Hội Yashiro mới được tự do ra vào.
Paimon:
Ừm, đúng là rất thích hợp để làm căn cứ bí mật.
Kamisato Ayaka:
Được rồi, nếu đây là nơi có thể trò chuyện thoải mái, thì Traveler còn vấn đề gì muốn hỏi không?
Nhà Lữ Hành:
Raiden Shogun là vị thần thế nào?
Kamisato Ayaka:
Shogun...tuy tôi rất ít khi được nhìn thấy Shogun, đa số đều trong những nghi thức tế lễ...
Kamisato Ayaka:
Nhưng trong ký ức, ngoài sự uy nghiêm, cao quý và cảm giác áp bức không gì có thể sánh nổi, thì ấn tượng sâu sắc nhất mà cô ấy để lại cho tôi là...
Kamisato Ayaka:
Cô ấy rất lạnh nhạt, có lẽ cô ấy giống một "người thi hành" vô tình hơn là một "người thống trị", bất chấp mọi hình thức để thực hiện mục tiêu "vĩnh hằng" duy nhất.
Nhà Lữ Hành:
Không còn ai khác chống đối lệnh truy lùng Vision sao?
Kamisato Ayaka:
Thực ra...đối với đa số người, lệnh truy lùng Vision là chuyện không liên quan đến họ.
Kamisato Ayaka:
Dù sao thì người có thể nhận được Vision ngày càng ít, thậm chí còn gây ra tình trạng đố kỵ.
Kamisato Ayaka:
Vì vậy đa số người dân đều chọn cách thờ ơ.
Paimon:
Sao lại như thế...thật khiến người ta căm phẫn.
Kamisato Ayaka:
Nhưng ngoài chúng ta, vẫn còn "quân kháng chiến" ở ngoài đảo Watatsumi xa xôi.
Paimon:
Quân kháng chiến? Toàn lực chống lại lệnh truy lùng Vision sao?
Kamisato Ayaka:
Ừm, rất nhiều người đã mất hoặc sợ mất Vision, đều đang thành lập một đội quân kháng chiến ở Sangonomiya trên đảo Watatsumi.
Kamisato Ayaka:
Về Sangonomiya...Sangonomiya của đảo Watatsumi từ xưa đã xảy ra xung đột về mặt tín ngưỡng với Shogunate của Đảo Narukami.
Kamisato Ayaka:
Cũng không biết quân kháng chiến do họ lãnh đạo có ý đồ gì khác nữa không...
Nhà Lữ Hành:
Bạn có từng thử nói ra chuyện chống lại lệnh truy lùng Vision chưa?
Kamisato Ayaka:
Đương nhiên đã thử rồi, nhưng mỗi lần chúng tôi gửi đề xuất bãi bỏ lệnh này đến Thiên Thủ Các, thì đều bị bác bỏ bởi Hiệp Hội Tenryou và Hiệp Hội Kanjou...
Kamisato Ayaka:
Họ luôn tỏ thái độ ủng hộ quyết định của Shogun một cách vô điều kiện, không hề có bất cứ ý định thương lượng nào.
Kamisato Ayaka:
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Shogun đột nhiên ra quyết định truy lùng Vision như thế, không biết là do nguyên cớ gì...
Nhà Lữ Hành:
Không còn vấn đề gì nữa rồi.
Paimon:
Tôi còn một thắc mắc!
Kamisato Ayaka:
Hở? Paimon muốn hỏi gì?
Paimon:
Các bạn đã nghĩ ra cách làm thế nào để chống lại lệnh truy lùng Vision chưa?
Kamisato Ayaka:
Nói thật thì...chưa.
Paimon:
Ây!
Kamisato Ayaka:
Dẫu sao thì chống lại lệnh truy lùng Vision cũng như chống lại thần linh mà. Chỉ riêng việc giác ngộ như vậy cũng đã rất khó rồi.
Paimon:
Vậy, vậy phải làm sao đây?
Kamisato Ayaka:
Vậy nên cho đến hiện tại, điều chúng ta có thể làm chỉ là giảm thiểu thiệt hại của lệnh truy lùng Vision thôi.
Kamisato Ayaka:
Ví dụ che giấu người sở hữu Vision hoặc làm Vision giả để ứng phó.
Paimon:
Vision, có thể làm giả sao!
Kamisato Ayaka:
Đừng xem thường tay nghề của những nghệ nhân ở Hanamizaka, họ có thể làm ra Vision giả mà mắt thường khó lòng phân biệt được.
Kamisato Ayaka:
Nhưng vấn đề bây giờ là, sư phụ Masakatsu giúp chúng tôi làm giả Vision vừa bị người của Hiệp Hội Tenryou bắt giam vào mấy ngày trước.
Paimon:
Bị phát hiện rồi sao!
Kamisato Ayaka:
Ừm, chúng tôi cũng biết đây không phải kế sách lâu dài, thế nào cũng bại lộ...nhưng chúng tôi tuyệt đối không bỏ mặc sư phụ Masakatsu.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng với thân phận của tôi và Thoma, một khi chuyện cướp ngục bị lộ, sẽ liên lụy đến cả họ Kamisato, e là sẽ khó che đậy cho hành động sau này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên đẩy việc này cho tôi sao?
Kamisato Ayaka:
Ha ha, đương nhiên chúng tôi sẽ không hoàn toàn đẩy việc này cho một mình bạn.
Kamisato Ayaka:
Nếu đã chuẩn bị xong, hãy đến Hanamizaka đi, nơi đó có một tiệm pháo hoa tên là "Naganohara", bạn sẽ tìm được người giúp đỡ.
Đến "Tiệm Pháo Hoa Naganohara"
Okawara Goemon:
Ngoan ngoãn giao ra đi, đừng để ta ra tay.
Okawara Goemon:
Nếu ngươi cho rằng có thể dùng sức mạnh nguyên tố để chống lại lệnh truy lùng Vision thì tốt nhất hãy để cho đầu óc tỉnh táo một chút.
Okawara Goemon:
Ngươi có biết những kẻ đã làm qua những chuyện như vậy...đều không có kết cục tốt không? Chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy khổ mà thôi.
Hanshirou:
Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi vừa mới có được Vision không được bao lâu, tôi thề sẽ không dùng đến nó, có được không...
Paimon:
Không ngờ lại gặp được cảnh tước đoạt Vision, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta lên!
???:
Này! Chờ đã, chờ đã...
Paimon:
Ơ? Bên kia có người đang gọi chúng ta kìa.
???:
Bên này bên này! Qua đây qua đây!
Paimon:
Sao vậy? Tình hình gấp rút, chúng tôi chuẩn bị...
???:
Xuỵt...cứ ngồi xem là được.
Paimon:
Này! Con người như bạn sao lại như thế, đừng có thấy bản thân không có Vision thì có thể đứng nhìn người khác như trò vui vậy chứ...
Paimon:
...Ơ! Không đúng, hình như bạn có mà!
???:
Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi, nếu không lát nữa cả tôi cũng bị phát hiện đó!
Hanshirou:
Được rồi được rồi, tôi chịu rồi, samurai đại nhân.
Okawara Goemon:
Hừ, tốt. Đi đi!
Paimon:
Làm sao đây, anh ấy giao Vision ra rồi, chẳng lẽ anh ấy không biết hậu quả sao...
Paimon:
Hu hu...đều tại bạn ngó lơ hết đó, làm lỡ mất thời cơ rồi.
Hanshirou:
Tiểu thư Yoimiya, cám ơn nhé! May là lúc nãy bạn nhét đồ giả cho tôi, nếu không chắc tiêu rồi.
Yoimiya:
Đừng khách sáo! Bạn diễn cũng giỏi mà!
Paimon:
À...ra là vậy, vậy mà tôi còn nổi nóng với tiểu thư Yoimiya...ừm...thật xin lỗi.
Yoimiya:
Ha ha, có gì đâu, thấy phản ứng lúc nãy của các bạn, thì chúng ta đều là người cùng chiến tuyến mà, thông cảm cho nhau là chuyện nên làm, đúng chứ!
Yoimiya:
Ồ, quên tự giới thiệu rồi, tôi, Yoimiya, là chủ tiệm của Tiệm Pháo Hoa Naganohara, mưu sinh bằng một số nghề thủ công, xin hãy chỉ giáo thêm!
Hanshirou:
Cả Hanamizaka này không ai là không biết tiểu thư Yoimiya, "Nữ Hoàng Lễ Hội Hè" chính là cô ấy đấy! Nếu không có cô ấy và pháo hoa của cô ấy thì Đảo Narukami sẽ như không có mùa hè vậy!
Paimon:
Lợi hại thật, tôi cũng thích pháo hoa! Rất vui được quen biết bạn!
Yoimiya:
Hanshirou nói thế làm tôi ngại quá đi, ahihi.
Yoimiya:
Thật ra...thay vì cám ơn tôi, bạn nên cám ơn sư phụ Masakatsu thì hơn. Cũng nhờ sư phụ để lại một số Vision giả ở chỗ tôi...
Yoimiya:
Nhớ khi xưa cũng nhờ sư phụ Masakatsu mà tôi mới bảo vệ được Vision của mình, nếu không thì tôi muốn làm ăn cũng khó.
Hanshirou:
Haiz, sư phụ Masakatsu đúng là người tốt, đáng tiếc người tốt lại không được báo đáp...
Paimon:
Sư phụ Masakatsu!
Yoimiya:
Ể? Các bạn cũng quen sư phụ Masakatsu sao?
Yoimiya:
Thật sao! Thì ra là "Shirasagi Himegimi" sắp xếp! Tốt quá rồi, thật ra mấy hôm nay tôi đang nghĩ đến chuyện cướp ngục...
Yoimiya:
Nhưng lại nghĩ nếu tự mình làm bừa thì có gây phiền phức cho tiểu thư Kamisato hay không, ha ha...
Yoimiya:
Thế, tôi có thể tham gia với các bạn không?
Paimon:
Đương nhiên là được! Ayaka cũng bảo chúng tôi đến "Tiệm Pháo Hoa Naganohara" tìm trợ thủ, xem ra chính là Yoimiya đây.
Yoimiya:
Ha ha, xem ra ngoài việc giúp ẩn giấu người sở hữu Vision trong tiệm thì tôi cũng có cơ hội giúp thêm việc khác rồi!
Yoimiya:
À đúng rồi, sư phụ Masakatsu đang bị giam ở Sở Trị An, tôi đã khảo sát địa hình xung quanh, có một nơi rất thích hợp cho việc thâm nhập.
Paimon:
Yoimiya thật đáng tin cậy, lần này tìm đúng người rồi.
Yoimiya:
Phải không? Hi hi, chờ chuẩn bị xong chúng ta xuất phát nhé! Nhất định phải cứu được sư phụ Masakatsu ra!
Paimon:
Chắc chắn cứu được!
Nói chuyện với Yoimiya
Paimon:
Cuối cùng cũng vào được rồi, có vẻ âm u hơn tưởng tượng...
Yoimiya:
Chúng ta vào từ bên này, quả nhiên không gây sự chú ý với chúng, cơ hội rất tuyệt vời.
Yoimiya:
Bị giam ở đây chắc sợ lắm nhỉ? Phải nhanh chóng cứu sư phụ Masakatsu ra thôi!
Yoimiya:
Chúng ta chia nhau ra hành động đi, để "đón" sư phụ Masakatsu, tôi phải chuẩn bị một số thứ...
Paimon:
Vậy bạn cẩn thận nhé, đừng để bị bắt.
Yoimiya:
Ừm, các bạn cũng vậy.
Tìm Sư Phụ Masakatsu
Paimon:
Xuỵt...Mau nấp đi, nhìn bên kia kìa...
Paimon:
Chắc đó là sư phụ Masakatsu nhỉ?
Các bạn cẩn thận nhìn ngó hồi lâu, cuối cùng cũng đã tìm được sư phụ Masakatsu, hình như ông ấy đang bị gây khó dễ...
Kinoshita:
...Các ngươi tưởng chút trò vặt vãnh đó có thể lừa được bọn ta sao?
Maeda:
Ha ha, đừng tưởng bọn ta chỉ nhốt ngươi như vậy là xong chuyện nhé!
Masakatsu:
...Khụ khụ, khụ...
Yoimiya:
Đáng ghét, không ngờ bọn Hiệp Hội Tenryou này dám dụng tư hình...
Paimon:
Đúng thế, nếu không nhanh chóng nghĩ cách giải cứu...haiz! Yoimiya, khi nào thì bạn...
Yoimiya:
A a a...tôi không nhìn tiếp được đâu, nếu sư phụ Masakatsu xảy ra bất trắc gì, thì chúng ta đến cũng không còn ý nghĩa gì nữa...
???:
Các ngươi đang làm gì vậy!
Kinoshita:
Kujou...Kujou Sara đại nhân!
Maeda:
Chúng tôi chỉ...dạy dỗ hắn...một chút thôi.
Paimon:
Ể, người đó là?
Yoimiya:
Là Kujou Sara, con nuôi của nhà Kujou Hiệp Hội Tenryou, cũng là đại tướng của Quân Shogunate, không ngờ lại đến nơi này...
Kujou Sara:
Né ra để ta xem thử nào.
Kujou Sara:
...
Kujou Sara:
Dụng tư hình là lệnh cấm mà Shogun đã ban bố, các ngươi chắc cũng biết chứ?
Kinoshita:
Dạ biết, dạ biết...
Kujou Sara:
Nếu các ngươi không hổ thẹn vì những gì bản thân đã làm, thì không xứng là thuộc hạ của Hiệp Hội Tenryou!
Maeda:
Thuộc hạ biết tội, thưa đại nhân.
Paimon:
Uy nghiêm thật...
Yoimiya:
Nhân lúc bọn họ không chú ý đến sư phụ Masakatsu, đây có lẽ là cơ hội tốt...
Paimon:
Này! Yoimiya, có gấp gáp quá không!
Yoimiya:
A...
Kujou Sara:
Khoan, ai đang ở bên đó...
Kujou Sara:
Các ngươi qua đó xem thử đi.
Thủ Vệ:
Vâng!
Paimon:
Chúng qua đây rồi, mau nấp đi!
Yoimiya:
...Xin lỗi xin lỗi! Do tôi bất cẩn...
Yoimiya:
Hãy cho tôi cơ hội để bù đắp sơ suất, cứ dùng "đồ" mà tôi đã chuẩn bị khi nãy...
Tiếng pháo hoa:
Bụp...
Paimon:
Woa, là pháo hoa!
Kinoshita:
A? Bên kia có thứ gì nổ sao?
Maeda:
Chẳng lẽ là...pháo hoa?
Kinoshita:
Mau qua đó xem thử!
Paimon:
Phù...dùng pháo hoa để thu hút sự chú ý, đúng là cách hay, dù có hơi khoa trương một chút...
Yoimiya:
Ha ha, pháo hoa không chỉ có tác dụng trong lễ tế.
Yoimiya:
Hi hi, đương nhiên rồi, đó là việc làm tâm đắc của tôi đó!
Tiếng pháo hoa:
Pow! Bụp bụp chíu chíu bụp bụp!
Thủ Vệ:
A a a a!!!!
Paimon:
Yoimiya, bạn muốn mở đại hội pháo hoa trong trại giam sao!
Yoimiya:
Ừm...dù sao tôi cũng là thợ thủ công mà, đã làm thì phải làm cho đặc sắc một chút, ahihi...
Paimon:
Bên đó không còn ai nữa kìa, hay là nhân lúc này, chúng ta?
Cứu Sư Phụ Masakatsu
Masakatsu:
Yoimiya! Là Yoimiya sao!
Yoimiya:
Để sư phụ Masakatsu chờ lâu rồi, bọn đáng ghét đó...
Paimon:
Mau đi thôi, lỡ như lát nữa chúng trở lại...
Các bạn đang định đưa sư phụ Masakatsu đi thì Kujou Sara đã phát hiện ra và lặng lẽ đứng sau các bạn...
Paimon:
A...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi ở đây theo dõi suốt sao?
Kujou Sara:
Chỉ lần này thôi.
Kujou Sara:
Hắn bị thương rất nặng, các ngươi đưa hắn về trị thương đi.
Kujou Sara:
Nhưng...
Kujou Sara:
Chờ khi chữa trị xong, ta nhất định sẽ bắt hắn về đây.
Yoimiya:
À ừm, chuyện này...e là sẽ không dễ dàng thế đâu.
Kujou Sara:
Hừ, đi đi.
Rời Sở Trị An
Paimon:
Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tăm tối đó rồi.
Masakatsu:
Cuối cùng...cuối cùng...đã thoát khỏi...nơi tăm tối đó rồi...
Yoimiya:
Sư phụ Masakatsu thế nào rồi, có chịu nổi không?
Masakatsu:
Không sao, trước khi đến bệnh xá, tôi sẽ không chết đâu.
Yoimiya:
Tôi đưa sư phụ Masakatsu đi chữa trị trước, sau này hẵng uống rượu mừng chiến thắng nhé!
Paimon:
Được được, mau đi đi, đừng lo cho chúng tôi!
Paimon:
...Cuối cùng cũng cứu được người rồi.
Paimon:
Đúng vậy, Kujou Sara đó chắc là vì bù đắp sai lầm của thuộc hạ nên mới thả chúng ta nhỉ?
Paimon:
Không ngờ Hiệp Hội Tenryou lại có người tốt như vậy...đương nhiên, tôi cũng sẽ không đồng tình việc cô ấy thi hành lệnh truy lùng Vision!
Paimon:
Được rồi, chúng ta cũng nên báo tin tốt này cho Ayaka nhỉ?
Về Phòng Trà Komore
Các bạn kể với Kamisato Ayaka và Thoma chuyện xảy ra khi nãy.
Thoma:
Thì ra là vậy, Kujou Sara không ra tay với các bạn, thì xem ra cô ấy cũng không phải loại người không nói lý lẽ.
Thoma:
Không biết có thể thử tiếp cận cô ấy không, moi thêm nhiều tin tức từ cô ấy...
Kamisato Ayaka:
Tôi nghĩ khó đấy.
Kamisato Ayaka:
Kujou Sara là người thực thi lệnh truy lùng Vision, cô ấy chỉ nghe theo lệnh của Raiden Shogun.
Kamisato Ayaka:
Đối với cô ấy, sư phụ Masakatsu không thể uy hiếp trực tiếp đến lệnh truy lùng Vision, nên cô ấy mới đồng ý tha cho lần này.
Kamisato Ayaka:
Nhưng nếu thân phận chúng ta bại lộ, cô ấy sẽ không khách sáo với chúng ta.
Thoma:
Cũng đúng...nhưng sư phụ Masakatsu được cứu cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta.
Thoma:
Lần này nhờ có Yoimiya và Traveler, chúng ta lại tiến gần hơn một bước đến chiến thắng rồi!
Thoma:
Tôi cảm thấy bạn còn đáng tin cậy hơn so với tôi nghĩ nữa đó!
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn đã quá khen.
Paimon:
Hi hi...cũng không lợi hại đến thế đâu mà.
Kamisato Ayaka:
Đúng là nếu không có sự giúp đỡ của Traveler thì lần ứng cứu này sẽ không thuận lợi như thế.
Kamisato Ayaka:
Nhưng nếu muốn chống lại lệnh truy lùng Vision, thì những việc chúng ta làm hiện giờ vẫn chưa đủ.
Kamisato Ayaka:
Bắt buộc phải chuẩn bị kế hoạch cho sau này...
Thoma:
Không cần căng thẳng thế đâu, tiểu thư.
Thoma:
Ít ra thì bây giờ tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Chúng ta vừa cứu được người, vừa tăng số lượng đồng đội lên.
Thoma:
Đúng rồi, tôi còn nghe nói gần đây Hiệp Hội Tenryou đang chuẩn bị một "lễ hội"...hình như là "nghi thức" gì đó?
Thoma:
Dù sao thì samurai thi hành lệnh truy lùng Vision cũng ít hẳn rồi, bây giờ đang trong thời gian hòa bình!
Kamisato Ayaka:
"Nghi thức"...? Sao phải giao cho Hiệp Hội Tenryou làm chứ?
Thoma:
Tôi cũng không biết, nhưng chắc không liên quan đến chúng ta. Tóm lại bọn họ gần đây cũng rất bận, không có thời gian để gây rắc rối cho chúng ta đâu.
Kamisato Ayaka:
Ừm...nói vậy cũng có lý...
Kamisato Ayaka:
Cứ căng thẳng như vậy cũng chỉ càng thêm mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi một chút.
Kamisato Ayaka:
Thoma, anh có đề nghị gì không?
Thoma:
Vừa đúng lúc đến tiệc mừng công, vậy chúng ta cùng ăn lẩu đi, thế nào?
Thoma:
Thật không giấu gì, gần đây tôi mới học được một "trò nấu lẩu" mới, rất thú vị.
Paimon:
Trò nấu lẩu là gì? Hình như có liên quan đến ăn uống...
Thoma:
Nói đơn giản chính là mỗi người sẽ chuẩn bị nguyên liệu khác nhau, bỏ vào nồi lẩu.
Thoma:
Sau đó nhắm mắt lại, lần lượt vớt thức ăn trong nồi lên, vừa nếm vừa đoán xem là món của ai thả vào.
Thoma:
Ai đoán đúng sẽ được tiếp tục "một lượt nữa", cuối cùng nghe nói ai là người có số điểm cao nhất, sẽ nhận được sự phù hộ của thần lẩu đó.
Thoma:
Nghe thú vị đúng không? Tôi chờ không được nữa rồi, tôi đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi này!
Paimon:
Bạn thèm chơi đến vậy à!
Paimon:
Không còn cách nào khác...Nhà Lữ Hành, chúng ta cũng chuẩn bị một ít nguyên liệu đi. Bạn nghĩ xem thả gì vào nồi lẩu sẽ ngon nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nhóm nguyên liệu bình thường.
Paimon:
Để tôi xem nào...cá tươi, tôm tươi, măng tươi...
Paimon:
Ừm! Có vẻ là nồi lẩu bình thường đó, tôi cũng đang hóng đây!
Trải qua thời khắc dầu sôi lửa bỏng kịch tính...
Paimon:
Không ngờ cuối cùng chỉ có Traveler dùng nguyên liệu bình thường...hai người các bạn, không được lãng phí thức ăn!
Paimon:
Đây là nồi lẩu đáng sợ nhất mà tôi từng thấy đó...may mà đa số những thứ kỳ lạ đều được Thoma ăn hết rồi.
Thoma:
Đúng...người được điểm cao nhất là tôi. Hự...chờ chút, đau bụng quá...
Kamisato Ayaka:
Đều tại Thoma bỏ nhiều thứ kỳ lạ vào quá, nên nước lẩu cũng kỳ cục theo.
Kamisato Ayaka:
Cho dù những món Traveler thả vào đều bình thường, nhưng ăn vào vẫn thấy lạ, tôi phải nếm mấy lần mới đoán đúng.
Paimon:
Nhưng Ayaka cũng bỏ bánh kem vào nồi lẩu đó...còn bị Traveler ăn phải.
Paimon:
Lẩu nấu bánh kem...ọe...tưởng tượng mùi vị đó...
Kamisato Ayaka:
Xin, xin lỗi...tôi tưởng ngon...
Thoma:
Không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút...
Lại qua một khoảng thời gian...
Thoma:
Phù...có cảm giác như sống lại...
Paimon:
Thực ra Thoma...đâu cần liều mạng vậy chứ. Chỉ cần cố ý đoán sai vài món là có thể đẩy cho Ayaka hoặc Traveler rồi.
Thoma:
Ha ha, thực ra tôi luôn thấy dạo này không được may mắn lắm, nên muốn thần lẩu phù hộ để đổi vận.
Thoma:
Chơi một lúc thì không để ý nên đã chơi hơi lớn. Nhưng không sao đâu, cứ xem như đang rèn luyện vậy...
Thoma:
Tôi nghĩ là qua lần giày vò này thì vận đen của tôi cũng đã dùng sạch rồi!
Thoma:
Tôi tuyên bố, trò nấu lẩu hôm nay đến đây kết thúc, người chiến thắng là tôi!
Paimon:
Ồ!
Thoma:
Phù...trò chơi kết thúc rồi, công việc cũng làm xong, tiếp theo có phải là thời gian nghỉ phép không?
Kamisato Ayaka:
Ừm, nếu Hiệp Hội Tenryou đúng là đang bận bịu chuẩn bị gì đó như lời Thoma nói, thì cứ làm vậy là được rồi.
Kamisato Ayaka:
Nếu có chút thời gian để thở thì tôi cũng có chút việc muốn làm...
Thoma:
Vậy mỗi người tự nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa chúng ta lại gặp nhau ở Phòng Trà Komore, bàn bạc kế sách tiếp theo.
Thoma:
Đây đúng là kỳ nghỉ hiếm hoi đó, phải tận dụng thôi.
Thoma:
Tôi cũng phải đi chuẩn bị nguyên liệu cho lần sau chơi "trò nấu lẩu" đây.
Paimon:
Gì, trò này vẫn còn lần sau hả!
Thoma:
Một lần sao mà đủ chứ! Ha ha, hẹn gặp lại nhé!
Paimon:
Ừ, hẹn gặp lại!
Paimon:
Traveler, xem ra tạm thời không cần đến Phòng Trà Komore nữa, chúng ta đến nơi khác xem thử đi.
Giao ước cùng Beidou đi đến Inazuma cũng đã được một khoảng thời gian, bạn quyết định đi thăm dò xem sự việc tiến triển đến đâu...
Tìm hiểu tình hình Inazuma từ Katheryne
Katheryne:
Nhà lữ hành, tôi có thể giúp được gì không?
Katheryne:
Ừm, tôi có nghe nói chị đại của đội thuyền Nam Thập Tự đã hứa dẫn các bạn đến Inazuma đúng không?
Katheryne:
Đúng là ở đây đã rất lâu rồi không có tình báo gì đáng chú ý...
Một người đàn ông ăn mặc như thủy thủ đi về phía bạn...
Hải Long:
Tìm được bạn rồi! Bạn chính là nhà lữ hành mà chị đại xem trọng đúng không?
Hải Long:
Ha ha, đúng là vinh hạnh.
Hải Long:
Công tác chuẩn bị trên thuyền đã gần xong rồi, đã đến giờ điểm danh thành viên rồi.
Hải Long:
Chị đại nhờ tôi đi tìm bạn, nói rằng khi bạn đến thì xuất phát ngay.
Paimon:
Beidou quả nhiên là người giữ chữ tín.
Hải Long:
Đương nhiên rồi, đó là ưu điểm lớn nhất của chị đại mà, đợi bạn ra khơi rồi từ từ cảm nhận nhé.
Katheryne:
Hai vị chuẩn bị đi rồi sao? Chúc mừng nhé.
Katheryne:
Dù cho con đường phía trước có chông gai đến đâu, nhưng bước thêm một bước về trước sẽ luôn là chuyện đáng để chúc mừng.
Katheryne:
Vậy tạm biệt nhé, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió!
Paimon:
Có chút không nỡ thật, dẫu sao thì mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau.
Katheryne:
Ha ha, vậy khi đến Inazuma rồi thì ráng tìm tôi nhanh nhanh nhé, tôi sẽ đợi mọi người ở Đảo Narukami.
Paimon:
Quả nhiên ở Inazuma cũng có một tiểu thư Katheryne! Vậy thì đâu cần phải tạm biệt trịnh trọng như vậy chứ!
Hải Long:
Ha ha, chào tạm biệt Liyue đi nào, thuyền sẽ còn dừng ở gần Cô Vân Các, nếu như bạn đã nhận được thông báo rồi thì tôi quay về trước đây.
Paimon:
Ừm, làm phiền bạn rồi!
Hải Long:
Không sao, chúng ta gặp lại nhau trên thuyền nhé.
Nói chuyện với Beidou
Beidou:
Yo, mọi người cuối cùng cũng đến rồi.
Beidou:
Dù cho giông tố thế nào cũng sẽ không cản được bước tiến của đội thuyền Nam Thập Tự. Chuyến này tôi đã chiều theo ý bạn hết rồi nhé.
Beidou:
Ha ha, nói đùa thôi, các bạn đến đúng lúc lắm, công tác ra khơi cũng vừa mới chuẩn bị xong.
Beidou:
Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi.
Beidou:
Hướng đến vương quốc "vĩnh hằng", khởi hành!
Paimon:
Xuất phát!
Sắp đến giờ khởi hành, các thuyền viên trên "Ngôi Sao Chết Chóc" vẫn đang chuẩn bị những bước cuối cùng, Kazuha cũng có trong đó. Khi tất cả đã sẵn sàng, Beidou hạ lệnh, "Ngôi Sao Chết Chóc" cuối cùng cũng ra khơi. Xuất phát đến Inazuma!
Nói chuyện với Thoma
movie
Vượt qua giông bão ngoài khơi Inazuma, cuối cùng thì "Ngôi Sao Chết Chóc" cũng cập cảng. Những hòn đảo xinh đẹp hiện ra trước mắt các bạn. Khi các bạn bước xuống boong tàu, một thanh niên trẻ tuổi dường như đã chờ đợi từ lâu lập tức bước ra đón.
Thoma:
Cuối cùng cũng đến rồi, "Chị đại của Liyue", không uổng công tôi đợi.
Thoma:
Còn hai kẻ vượt biên...à không, khách quý.
Paimon:
Xì!
Beidou:
Cũng nhờ có tướng quân của mấy người mà sấm sét giông tố trên biển mới dày đặc hơn xưa đấy...
Beidou:
Thuyền của tôi đã dùng hết mọi khả năng mà vẫn bị chậm đi một chút.
Beidou:
À đúng rồi, để tôi giới thiệu, đây là Thoma, là đối tác làm ăn gần đây của tôi.
Thoma:
Chào, tôi luôn chờ đợi các bạn đấy.
Beidou:
Thoma, còn hai vị này là...
Thoma:
Không cần giới thiệu nữa, tiếng tăm của nhà lữ hành này đến cả sấm sét giông tố cũng cản không được, tôi sớm đã nghe danh rồi.
Paimon:
Anh rất biết cách ăn nói đấy, hì hì.
Beidou:
Ừm, vậy là xem như quen nhau rồi nhé.
Beidou:
Traveler, Thoma đã ở trên Đảo Ritou một thời gian dài, nói anh ta là thổ địa ở đây cũng không quá.
Beidou:
Nếu có vấn đề gì thì bạn có thể đi tìm anh ấy, còn nếu anh ấy có ý đồ gì với bạn...Thì lần tới tôi đến Inazuma sẽ tính sổ với anh ta.
Thoma:
Ha ha...yên tâm, tôi có dự cảm chúng tôi sẽ rất hợp nhau đó.
Beidou:
Cũng đến giờ rồi, dù sao thì trên thuyền cũng đang chứa chấp một tên tội phạm đang bị truy nã, không tiện ở lâu.
Paimon:
Đang nói đến Kazuha sao...
Beidou:
Tạm biệt nhé nhà lữ hành, dù cho có gặp chuyện gì ở Inazuma đi nữa thì cũng phải vượt qua bằng được nhé.
Paimon:
Tạm biệt thuyền trưởng Beidou!
Beidou đã rời khỏi...
Thoma:
Vậy bây giờ chúng ta đến trạm giám sát để đăng ký nhé.
Paimon:
Ủa, phải đi gặp quan viên Inazuma sao? Tôi cứ nghĩ rằng sẽ lén lén...
Thoma:
Ha ha, đừng xem thường lệnh bế quan tỏa cảng chứ, ở đây buộc phải kê khai thân phận, trốn không thoát đâu.
Thoma:
Cho nên chúng ta phải khiến những việc lén lút đó...theo đúng quy trình.
Đến được Đảo Ritou ở Inazuma một cách thuận lợi và gặp người tiếp dẫn Thoma. Nhưng có vẻ những người tha hương không được chào đón ở đây...
Đi theo Thoma đến Trạm Giám Sát đăng ký
Kageyama:
Xin chào, phiền các vị khai báo thân phận và mục đích lên đảo, còn Thoma tiên sinh thì không cần.
Kageyama:
Các bạn toàn là...những gương mặt mới đấy.
Paimon:
Ừm...
Kageyama:
Vậy...phiền hai bạn kê khai rõ thông tin chi tiết nhé, cả hành lý đi kèm nữa...
Kageyama:
Vậy sao? Trước mắt chỉ có thương nhân của "Thương Hội Vạn Quốc" mới được phê chuẩn kinh doanh hạng mục này, hai vị có giấy tờ kinh doanh gì từ thương hội này không?
Paimon:
Chúng, chúng tôi...
Kageyama:
Xin lỗi, mời hai vị...
Thoma:
Đây là thủ tục đăng ký của hai vị này, mời cô xem qua.
Paimon:
Này! Có thì trình ra sớm đi chứ!
Thoma:
Ha ha, chỉ là tôi muốn xem phản ứng của mọi người thôi, xin lỗi.
Kageyama:
...Ừm ừm, văn bản này không có vấn đề gì rồi, hoan nghênh đến với Đảo Ritou.
Paimon:
Phù...
Paimon:
Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?
Thoma:
"Cục Giám Sát Ngoại Quốc"...
Thoma:
Đây chỉ là nơi kiểm tra giấy thông hành thôi, muốn ở lại trên Đảo Ritou thì cần phải đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc làm thủ tục đã.
Paimon:
Chậc...khó khăn thật.
Thoma:
Dẫu sao thì đây cũng là Inazuma mà, nên cư dân ở đây thường gọi người đến từ bên ngoài là "người ngoại quốc".
Thoma:
Về căn bản mà nói thì sau khi lệnh bế quan tỏa cảng được ban hành thì người ngoại quốc sẽ không được hoan nghênh.
Thoma:
Dù cho ở trên Đảo Ritou đi nữa thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi.
Thoma:
Ha ha, cách suy nghĩ của bạn thú vị đấy, tôi nghĩ chúng ta hợp nhau đó.
Thoma:
Đi thôi, đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc nào.
Thoma:
Những quy tắc này là luật lệ của Hiệp Hội Kanjou tạo ra để quản lý Đảo Ritou.
Paimon:
"Hiệp Hội Kanjou"?
Thoma:
Hiệp Hội Kanjou là một trong ba hiệp hội của Inazuma, chủ yếu quản lý và trưng thu tài sản cho quốc gia. Các bạn chưa nghe qua sao?
Cùng Thoma đi làm thủ tục
Yurika:
Đã đăng ký thủ tục cập bến rồi chứ? Giờ muốn đăng ký thủ tục tạm trú đúng không? Hai người phải không?
Paimon:
Hai người!
Yurika:
Đúng vậy, phí thủ tục là hai triệu Mora.
Paimon:
Hai triệu Mora sao!
Yurika:
Ừm, mỗi người một triệu, hai người hai triệu, tôi không tính nhầm đâu.
Paimon:
Thì đúng là tính đúng, nhưng mà...
Thoma:
Ha ha ha...Tiểu thư, hai vị này là bạn của tôi. Cô nhìn tôi xem có phải trông rất quen không.
Yurika:
Là anh sao Thoma, vậy nể mặt anh, 400 ngàn Mora nhé.
Thoma:
Cảm ơn cô nhé Yurika.
Thoma:
Theo tôi thấy thì phí thủ tục tầm...600 Mora là hợp lý rồi, tôi sẽ trả cho họ, ngoài ra tôi sẽ mời cô ăn một bữa, được không nè?
Paimon:
Còn trả giá được nữa sao, nghĩ kỹ thì giá này cũng hơi...
Yurika:
Được rồi, vậy thì theo ý của anh vậy, để tôi đi làm thủ tục.
Thoma:
Hì hì, cảm ơn đã chiếu cố.
Sau cuộc nói chuyện với Thoma, cuối cùng Yurika cũng đã giúp các bạn làm xong thủ tục cư trú. Lần này thì các bạn đã yên tâm rời khỏi Cục Giám Sát Ngoại Quốc
Paimon:
Chậc chậc! Từ hai triệu trả xuống còn 600 cũng chịu, tư duy tiền bạc của người Inazuma lạ nhỉ.
Thoma:
Ha ha, đừng ngạc nhiên quá, phí thủ tục chẳng qua chỉ là danh mục cá nhân mà thôi.
Thoma:
Đối với Cục Giám Sát Ngoại Quốc mà nói thì dù phí thủ tục là bao nhiêu thì cũng sẽ vào túi họ hết thôi, vấn đề chỉ là nhiều hay ít.
Thoma:
Nếu lỡ như gặp được thương nhân ngoại quốc giàu có mà lại còn thật thà nữa thì...
Paimon:
Thì sẽ bị chém đẹp luôn!
Thoma:
Đúng vậy, đó là tầm quan trọng khi có quen biết với người bản địa đó.
Thoma:
À, thì thực ra với thân phận người ngoại quốc và tình trạng bế quan tỏa cảng hiện giờ mà nói, thì cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu.
Thoma:
Những thương nhân ngoại quốc đó cùng lắm thì chỉ có thể tự lập thành thương hội để hỗ trợ nhau mà thôi.
Thoma:
Và đó cũng là lý do mà "Thương Hội Vạn Quốc" được thành lập trên đảo này.
Paimon:
Là thương hội của người ngoại quốc thành lập sao?
Thoma:
Đúng vậy, thương hội ngoài việc kinh doanh ra, còn có thể hỗ trợ những người ngoại quốc khác cùng nhau tồn tại ở đây.
Thoma:
Có thể nói đó là một mối quan hệ cộng sinh.
Paimon:
Đúng vậy, có cảm giác người ngoại quốc ở đây sinh sống thôi cũng đã khó rồi...
Thoma:
Đó là mục tiêu trong chuyến hành trình này của hai bạn sao. Ra là vậy, so với thân phận của hai bạn mà nói thì mục tiêu này rất "hoành tráng" đó.
Thoma:
Dẫu sao thì Raiden Shogun cũng là một vị thần tôn quý được chúng sinh thờ phụng.
Thoma:
...
Thoma:
Tôi vốn muốn nói là, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều do chữ duyên, nói không chừng bạn sẽ vô tình gặp được Raiden Shogun trong quán rượu nào đó cũng không chừng.
Paimon:
Hừm...anh nghĩ tỉ lệ để xảy ra trường hợp đó là bao nhiêu...
Thoma:
Được rồi, để tôi nói thẳng với bạn, tôi có cách để giới thiệu bạn cho Raiden Shogun.
Paimon:
Thật sao? Quả không hổ danh là thổ địa ở đây, luôn tìm được đường tắt!
Thoma:
Ha ha, mọi chuyện rồi cũng sẽ có đường tắt thôi. Nhưng trước đó...
Thoma:
Phí để đi đường tắt mắc lắm đó, bạn hiểu chứ?
Paimon:
Lại là trò này sao!
Thoma:
Ha ha, vụ mua bán này không phải dùng Mora để trả đâu.
Thoma:
Có thể nói là không ai phải trả giá cả. Chỉ là...nếu như bạn muốn hoàn thành ước nguyện thì trước mắt phải giúp đỡ một số người đã.
Thoma:
Tìm ra phương pháp vẹn cả đôi đường chính là quy tắc xử lý công việc của tôi.
Paimon:
Nói hay lắm, tôi hiểu rồi, ý bạn là bạn muốn làm người đứng giữa chiếm lợi thế đúng không!
Thoma:
...Sao tôi có cảm giác tôi phản diện thế nào ấy nhỉ. Thôi kệ vậy.
Thoma:
Tình hình là vầy, như tôi nói trước đó, tình cảnh của Thương Hội Vạn Quốc càng ngày càng xấu.
Thoma:
Gần đây tôi nghe nói có chuyện gì đó nguy cấp, bạn đến đó để thử xem có thể giúp đỡ được gì không.
Thoma:
Hội trưởng ở đó tên là Kurisu, là bạn thân của tôi, tôi sẽ ở đây đợi các bạn.
Đến Thương Hội Vạn Quốc, tìm hiểu tình hình thành viên thương hội
Kurisu:
Ấy! Xin chào, bạn đến đây nhờ giúp đỡ phải không, không lẽ bạn bị Cục Giám Sát Ngoại Quốc chém phát chí mạng rồi sao?
Kurisu:
Vậy thì tốt rồi, haiz...cố gắng đừng để vừa đến đây là bị mất hết tiền nhé.
Paimon:
Gần đây thương hội có vấn đề gì khó khăn đúng không?
Kurisu:
Khó khăn...khó khăn thì ở khắp nơi, nhưng tôi sớm cũng quen rồi.
Paimon:
Lệnh bế quan tỏa cảng đúng là làm khó cho thương nhân ngoại quốc quá mà.
Kurisu:
Căn nguyên vấn đề không nằm ở lệnh bế quan tỏa cảng, mà nằm ở việc hạn chế phạm vi hoạt động.
Kurisu:
Thứ thực sự đang uy hiếp thương nhân ngoại quốc chúng tôi là...
Kurisu:
...Là đám người hám lợi của Hiệp Hội Kanjou.
Paimon:
Ồ, chính là một trong những hiệp hội quản lý Đảo Ritou sao, tôi nhớ rồi.
Kurisu:
Đúng vậy, thuế đã cao, những quy luật vô lý, những thứ này vẫn còn chưa đủ thảm...
Kurisu:
Thảm nhất chính là thời gian gần đây, lệnh thu thuế đã được đổi mới, từ nộp Mora đổi thành nộp "Tủy Pha Lê".
Paimon:
"Tủy Pha Lê" là...?
Kurisu:
Trước khi lệnh này được ban hành thì đại đa số thương nhân đều chưa nghe qua món hàng này.
Kurisu:
Cho đến khi có một thương nhân Liyue nhớ ra, đó chính là nguyên liệu mà anh ấy từng vận chuyển đến Snezhnaya lúc còn trẻ.
Kurisu:
Dù cho không bằng lòng, nhưng mọi người đều phải đi khắp nơi nhập "Tủy Pha Lê" về để nộp thuế.
Kurisu:
Nhưng sự việc sau đó vẫn chưa kết thúc, số lượng "Tủy Pha Lê" cần phải nộp càng ngày càng nhiều, nên giá cả ngoài thị trường ngày càng cao.
Kurisu:
Cho đến sau này, chỉ còn lại một thương nhân là còn hàng, còn lại đã hết chỗ bán...
Paimon:
Ừm...thông thường tình huống này gọi là độc quyền, đúng chứ?
Kurisu:
Bạn hiểu vấn đề đấy, cho nên thương nhân đó không ngừng hét giá, chúng tôi thì không thể không mua...
Kurisu:
Kết quả là tiền thuế đã gần như vượt qua lợi nhuận của chúng tôi rồi...nếu cứ như vậy thì...
Kurisu:
Chúng tôi cũng đã thử thương lượng qua chuyện này...
Kurisu:
Nhưng ở đất nước sấm sét khắp nơi thế này, ai mà có thể nghe được thương nhân chúng tôi kêu cứu chứ...
Kurisu:
Haiz...tôi nhớ quê nhà Fontaine của tôi quá...
Paimon:
Không ngờ lại xảy ra chuyện này, đúng là không chừa đường sống mà...
Paimon:
Traveler, bạn thấy sao?
Paimon:
Nhưng hội trưởng cũng đã thử rồi, với lại chúng ta cũng là người ngoại quốc mà...
Kurisu:
Ừm, hoặc thậm chí là...tình cảnh hiện giờ của chúng tôi mới chính là mục đích của họ.
Paimon:
Cho nên từ một góc độ khác cho thấy, vẫn còn có khả năng giải quyết vấn đề...
Kurisu:
Thương nhân đó sao...
Kurisu:
Thực ra trước đây tôi có qua lại với anh ta, sau đó thì không còn liên lạc nữa. Nguồn hàng của anh ta tôi cũng không biết lấy từ đâu...
Paimon:
Ừm...làm sao để tìm được anh ta? Chúng tôi sẽ qua đó tìm hiểu thử.
Kurisu:
Cũng là ý hay, các bạn không phải là người của thương hội, cũng là người mới đặt chân đến đây, anh ta có thể sẽ lơ là cảnh giác.
Kurisu:
Nếu muốn tìm anh ta thì đến chỗ cái cây bên khu dân cư gần bờ biển nhé, đó là chỗ giao dịch của chúng tôi.
Paimon:
Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi.
Tìm thương nhân mua bán Tủy Pha Lê
Werner:
Hửm? Hai người trông lạ quá, mới đến đây sao?
Werner:
Vậy tìm ta có chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Về nguồn hàng...
Werner:
Cút đi, có biết làm ăn không đấy? Nói ngươi nghe rồi thì ta cạp đất mà ăn à.
Werner:
Trong xã hội này có làm thì mới có ăn, đã nghe qua chưa?
Paimon:
Thái độ của người này tệ thật...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện giá cả...có thể rẻ hơn chút không?
Werner:
Ngươi có mua không mà hỏi giá? À, ta biết rồi, ngươi là người được tên Kurisu đó cử đến thương lượng đúng không?
Werner:
Hừ, đã vậy thì mặc kệ, giá cả sẽ không giảm một xu.
Paimon:
Sao lại như vậy!
Werner:
Đi đi, nói với tên Kurisu kia rằng đáng lý ra phải cảm ơn khi mua được hàng của ta đấy.
Paimon:
Làm sao giờ, bàn không xong rồi...
Paimon:
Ừm, cũng đúng, chúng ta đi tìm anh ta thử.
Yêu cầu Thoma giúp đỡ về tình báo
Thoma:
Hử? Sao lại quay về rồi, vấn đề đã được giải quyết chưa?
Paimon:
À, có chút khó khăn...
Nhà Lữ Hành:
Muốn chúng tôi làm việc thì bạn cũng phải có chút biểu hiện gì đó chứ đúng không?
Thoma:
Vậy thì nói ra xem thử tôi có giúp được gì không.
Thoma:
Để các bạn ở nơi đất khách này giải quyết vấn đề thì đúng là hơi khó khăn thật.
Nhà Lữ Hành:
Về tình báo của Werner...
Thoma:
Tên đó sao, tôi có nghe qua.
Thoma:
Tên đó ngày trước phải nhặt vỏ ốc mưu sinh, rất thảm thương, gần đây không biết làm gì mà phát tài hẳn.
Thoma:
Có thể là sau khi rời khỏi Thương Hội Vạn Quốc thì hắn đã tìm được nơi nương tựa mới chăng?
Paimon:
Ủa? Hắn cũng từng là thành viên của Thương Hội Vạn Quốc sao? Vậy có nghĩa hắn cũng là người ngoại quốc à?
Thoma:
Bạn có để ý tới màu tóc và màu mắt của anh ta không?
Thoma:
Đúng vậy, Werner sinh ra ở Mondstadt, sau đó đến Liyue và Inazuma để kinh doanh vận chuyển hàng hải.
Thoma:
Sau lệnh bế quan tỏa cảng, hắn trở thành một trong những người ngoại quốc bị kẹt lại trên Đảo Ritou.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Thoma:
Vốn dĩ thương hội cũng đối đãi tốt với hắn, nhưng do ảnh hưởng của các loại luật lệ nên thành viên trong thương hội ai cũng khó khăn...
Paimon:
Cho nên hắn đã rời khỏi thương hội, làm một kẻ ăn cháo đá bát sao.
Thoma:
Ha ha, cũng đừng nặng lời thế, tôi cũng không nghĩ là sẽ có người tuyệt tình thế đâu.
Paimon:
Hả? Vậy là đủ rồi sao.
Thoma:
Ừm, xem ra bạn đã tìm được mấu chốt vấn đề rồi đó.
Tiếp tục đàm phán với Werner
Werner:
Các người lại đến rồi sao? Tuy tôi rảnh thật nhưng tôi không muốn phí thời gian như vậy đâu.
Werner:
Các người nói gì thế...
Đưa cho Werner xem vật phẩm của Mondstadt
Werner:
Mondstadt...đang nói đến Mondstadt sao?
Tiếp tục đàm phán với Werner
Werner:
Đây là! Chà, tôi đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy được thứ này là khi nào nữa...
Werner:
Hơi thở của Mondstadt...thật khiến người ta hoài niệm mà...
Werner:
Cố hương, haiz, tôi muốn quay về đó quá...thành bang của tự do...
Paimon:
Có hiệu quả rồi...
Werner:
À, khụ khụ...Các người giở trò tâm lý sao, ta suýt nữa sập bẫy rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nhắm mắt lại...
Werner:
Này, lại muốn gì đây?
Paimon:
Kêu nhắm mắt thì nhắm mắt đi.
Nhà Lữ Hành:
Nghe thật kỹ, có phải rất quen thuộc không...
Werner:
Đây là...tiếng sóng biển?
Werner:
Cảng Liyue! Trước mắt ta, tiếng sóng biển, Liyue cứ như hiện ra trước mắt vậy!
Werner:
Là đèn tiêu! Là Tết Hải Đăng! Tôi có thể thấy được đèn tiêu bay lên rồi!
Paimon:
Chậc, nói ra thì cũng nhớ Liyue thật...
Đưa Werner xem vật phẩm của Liyue
Werner:
Haiz...Liyue, Liyue...
Tiếp tục đàm phán với Werner
Werner:
Đây là...Này đủ rồi nhé...đừng có đào lại quá khứ của tôi nữa, tâm tôi giờ đã...
Werner:
Các người nói đám thương nhân ở Thương Hội Vạn Quốc đúng không...đúng là họ cũng là người ngoại quốc như tôi.
Werner:
Buổi tối tôi thường hay ra biển để nghe tiếng sóng, hồi tưởng lại âm thanh quê nhà.
Werner:
Lúc đó, tôi cũng hay gặp những người trong thương hội, nhưng tôi chỉ có thể che mặt rời đi...
Werner:
Haiz, tôi cũng muốn trò chuyện với họ để chia sẻ tâm tư lắm chứ...
Paimon:
Vậy tại sao lại...
Werner:
Bọn họ quá kiên cường, một nhóm người đoàn kết dựa vào nhau mà sống...Nhưng mà, tôi không dám...
Werner:
Bọn chúng đã cho tôi một chút lợi lộc...thế là tôi đã làm việc cho họ, làm ô danh quê hương của mình...
Nhà Lữ Hành:
"Bọn chúng" mà bạn nói là?
Werner:
Được rồi, tôi sẽ nói, nội tâm của tôi cũng đủ dằn vặt rồi.
Paimon:
Mở miệng nói rồi sao?
Werner:
Tôi đã phản bội họ, tôi không còn mặt mũi để gặp họ nữa...
Paimon:
Anh nhát gan thật đấy, làm việc sai trái thì cũng có thể bù đắp lại mà!
Paimon:
Thôi thì mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Werner:
Đó là do bọn Keijirou giở trò.
Werner:
Bọn chúng đã đầu cơ sẵn "Tủy Pha Lê", sau đó mới thông báo thay đổi tiền tệ nộp thuế.
Werner:
Đợi khi các thương nhân đi khắp nơi tìm kiếm thì hắn bảo tôi bán lại giá cao cho các thương nhân.
Paimon:
Thật là...thủ đoạn quá nham hiểm.
Werner:
Tuy tôi chỉ là con rối của chúng, nhưng chúng chỉ chia lại cho tôi một phần rất nhỏ, chỉ đủ để sống được qua ngày.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cần phải có thêm bằng chứng nữa.
Werner:
Bằng chứng...bằng chứng...cũng phải, nếu không có bằng chứng thì bọn chúng sẽ không thừa nhận.
Werner:
Nói ra thì lần nào tôi bán hàng xong và đi báo cáo cho hắn, hắn cũng sẽ đến một nơi, tôi đã nghi ngờ rất lâu rồi...
Werner:
Lần giao dịch gần đây nhất cũng cách không lâu, hay là tôi dẫn hai người đến đó xem thử nhé?
Paimon:
Vậy thì còn đợi gì nữa, mau đi nhanh thôi.
Phân tích tình hình với Werner
Werner:
Hắn đến nơi này để làm gì...
Paimon:
Ban nãy hắn chôn gì nhỉ? Chúng ta mau qua đó xem thử đi!
Thảo luận kế hoạch sau này với Werner
Paimon:
Đây là...sổ kế toán sao?
Paimon:
Thật thất vọng, còn tưởng hắn chôn Mora cơ đấy.
Paimon:
À ừm?
Werner:
Để tôi xem, đây là...
Werner:
Không sai rồi, đây chính là sổ sách đã ghi lại đầy đủ tội trạng.
Paimon:
Nếu đã lấy được chứng cứ rồi thì chúng ta đi báo cho Kurisu chứ?
Werner:
Vậy, vậy tôi không tiễn nữa nhé, tôi về trước đây.
Paimon:
Hả? Anh không đi theo chúng tôi sao?
Werner:
...Tôi cần có thêm chút thời gian để gặp hội trưởng...
Paimon:
Werner thật kỳ lạ.
Báo cáo vấn đề cho Thương Hội Vạn Quốc
Paimon:
Đó hình như là Keijirou đang đi thu thuế đúng không? Chúng ta qua đó xem thử.
Kurisu:
Thật là quá đáng mà, cứ như vậy thì chúng tôi kinh doanh sẽ bị lỗ vốn mất, vậy thì chúng tôi chỉ có chết đói thôi...
Keijirou:
Pháp lệnh là pháp lệnh, quy tắc là quy tắc, một đồng cũng không thể thiếu, không được phép có lý do!
Nhà Lữ Hành:
Người không nói quy tắc chính là anh đấy, Keijirou!
Keijirou:
Ai đấy! Người mới của thương hội sao?
Paimon:
Chúng tôi đã tìm được sổ sách của anh, còn tìm được cả lô hàng đầu cơ, tiền bán hàng nữa. Chúng tôi sẽ công bố cho mọi người!
Kurisu:
Sao? Thì ra là vậy!
Harrison:
Thì ra anh đã hãm hại chúng tôi!
Keijirou:
Cái này...tôi...chuyện thuế má...
Kurisu:
Có thể đưa sổ sách cho tôi xem thử không?
Kurisu tập trung xem từng dòng ghi chép.
Kurisu:
Mỗi khoản thuế và lô hàng giao dịch của thương hội đều đã được ghi lại, quả nhiên là thật.
Kurisu:
Anh Keijirou, chắc anh cũng không có gì phải giải thích nữa rồi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây...
Keijirou:
Hứ, đừng nghĩ rằng đã nắm được thóp, tôi chẳng qua là mưu cầu chút lợi ích mà thôi...
Kurisu:
Tôi nghe nói samurai của hiệp hội rất coi trọng danh tiếng, cho dù người của hiệp hội không kết tội anh đi nữa, nhưng chuyện này nếu như đồn ra ngoài thì cũng...
Keijirou:
Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi nhé! Anh đang uy hiếp tôi!
Kurisu:
Không không, tôi cho rằng một quân tử như anh nếu như có một vết nhơ nào đó thì thật là đáng tiếc thôi.
Keijirou:
Hừ...xem như anh nói có lý, vậy anh muốn gì?
Kurisu:
Trong tay các hạ chắc còn giữ một lô "Tủy Pha Lê" đúng không?
Kurisu:
Vậy thì dùng lô "Tủy Pha Lê" đó để chi trả cho các khoản thuế sắp tới của thương hội, để chúng tôi có thời gian thở đã.
Paimon:
Chỉ vậy thôi sao...?
Keijirou:
Hừ, số hàng đó tôi đã vất vả vận chuyển về, lại còn dày công cất giữ nữa. Được rồi được rồi, nể mặt anh nên tôi cho không anh đấy.
Paimon:
Mặt dày thật...
Harrison:
Như vậy là thôi sao! Tiệm của tôi đã đóng cửa mấy ngày nay rồi, tôi phải sống nhờ vào bạn bè tiếp tế đấy, món nợ này giải quyết thế nào!
Kurisu:
Này, Harrison! Đến đây là được rồi, đừng nói nữa...
Harrison:
Tôi nhịn đủ rồi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được!
Kurisu:
Harrison!
Katsuie:
Ai la lối om sòm thế, muốn kháng lệnh hay gì?
Keijirou:
Chào đội trưởng.
Katsuie:
Ban nãy có chuyện gì ở đây vậy?
Keijirou:
À à, vấn đề thuế có chút chuyện thôi, thuộc hạ đã chiếu cố nhưng bọn họ không nhận.
Harrison:
Chiếu cố gì chứ! Đây là hành vi đầu cơ, tôi sẽ báo cho đại nhân Hiiragi Shinsuke biết chuyện này!
Katsuie:
Sao? Dám gọi thẳng tên của đại nhân sao! Tên ngoại quốc này thật không biết phép tắc gì.
Katsuie:
Dẫn tên thương nhân này đi, ý kiến gì thì lên hiệp hội!
Paimon:
Chết rồi, cứ vậy thì...
Thoma:
Các vị các vị, đâu cần phải nghiêm trọng thế chứ, ngồi xuống thương lượng thêm được không, rồi sẽ có cách giải quyết mà.
Keijirou:
Anh là ai mà dám nói thế?
Paimon:
Anh ta là thổ địa ở đây!
Thoma:
Đây là danh thiếp của tôi...
Katsuie:
Thì ra là người của hiệp hội Yashiro sao?
Thoma:
Suỵt...
Katsuie:
Hừ, đây là địa bàn của Hiệp Hội Kanjou, dù Hiệp Hội Yashiro có lớn mạnh đến đâu cũng không được phép nhúng tay vào.
Thoma:
Đúng là vậy, nhưng cũng phiền các vị nể mặt tiểu thư nhà chúng tôi...
Đang nói, Thoma lấy ra một chiếc quạt gấp tinh xảo...
Thoma:
Hai vị cũng không muốn trong hồ sơ trình lên tướng quân sẽ có tên hai vị mà đúng không?
Katsuie:
Cây quạt này là...Shirasagi Himegimi?
Katsuie:
...Không cần phiền đến tiểu thư đâu, chuyện này coi như kết thúc tại đây.
Keijirou:
Nhưng mà...
Katsuie:
Đi!
Thoma:
Bữa nào đó đi ăn với nhau nhé, tôi mời.
Keijirou và Katsuie bỏ mặc Thoma, quay người rời đi.
Thoma:
Haiz...không thèm trả lời luôn, lại mất đi một mối quan hệ rồi...
Kurisu:
Cảm ơn Thoma tiên sinh, nhưng mà...làm liên lụy đến anh và hiệp hội rồi...
Thoma:
Ban nãy tôi đùa ấy mà, không sao đâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà lữ hành ấy, là anh ấy đã tìm được sổ sách chứng cứ này.
Thoma:
Từ nay chắc là nhóm người đó sẽ hành xử cẩn thận hơn.
Paimon:
Thoma, ban nãy rốt cuộc...
Thoma:
Suỵt...chúng ta đến chỗ nào đó vắng vẻ để nói nhé, ha ha.
Nói chuyện với Thoma
Thoma:
Hiệp Hội Kanjou này hủ bại đến cùng cực rồi, haiz...
Thoma:
Được rồi, tới giờ trả lời câu hỏi rồi, các bạn muốn hỏi gì?
Thoma:
Ha ha, trực tiếp thật, vậy đây là lúc phải tự giới thiệu lại bản thân rồi.
Thoma:
Tôi thuộc nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro, cũng là người hầu của "Shirasagi Himegimi"
Paimon:
Thật là, anh che giấu thân phận trước giờ sao!
Paimon:
Hiệp Hội Yashiro cũng là một trong Hiệp Hội Tam Cực sao?
Thoma:
Đúng vậy, nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro trước mắt quản lý hoạt động tế lễ và văn hóa, có nhiều chức trách mà đến tôi cũng không biết được.
Thoma:
Còn tôi được nhà Kamisato thu nhận, phụ trách chăm sóc cho đại tiểu thư Kamisato Ayaka, người mang danh Shirasagi Himegimi.
Paimon:
"Shirasagi Himegimi"...Nhìn phản ứng của hai người bọn họ, có vẻ như là nhân vật rất có tiếng trong Inazuma đúng không.
Thoma:
Ha ha ha...Đương nhiên rồi, đại tiểu thư đoan trang hiền thục, luôn được người dân Inazuma yêu mến.
Thoma:
Danh vọng có khi cao hơn cả gia chủ hiện giờ, cũng chính là anh trai của tiểu thư: Kamisato Ayato.
Thoma:
Cho dù tôi có thân phận người hầu thì tiểu thư cũng đối đãi với tôi như bạn thân vậy. Sự dịu dàng này rồi cũng sẽ được sự dịu dàng khác đáp lại.
Thoma:
Nói thật thì nếu như có thể nói thì tôi cũng không muốn giấu làm gì.
Thoma:
Tôi biết rằng danh xưng thổ địa sẽ không thể nào ngụy trang được, cho nên tôi thực sự đã tốn một tháng trời để đi khắp nơi trên đảo, tạo mối quan hệ với mọi người, và cũng kết giao với chị đại Beidou.
Paimon:
Một tháng mà đã làm được như vậy rồi sao!
Thoma:
Ha ha, thì tôi cũng có chút tư chất mà, và đây cũng là dành cho việc đón tiếp các bạn đấy.
Thoma:
Dù cho có lệnh bế quan tỏa cảng đi nữa thì những câu chuyện về bạn ở Liyue và Mondstadt cũng đã truyền đến tai người dân ở Inazuma rồi.
Thoma:
Tiểu thư Kamisato sau khi nghe tin các bạn đến Inazuma thì luôn mong chờ từng ngày...
Thoma:
...Để xem thử các bạn có phải thực sự giống như truyền thuyết nói, có khả năng thay đổi thời cuộc hay không
Paimon:
Thay đổi...thời cuộc?
Thoma:
"Khảo nghiệm" ban nãy, tuy khúc cuối có hơi chật vật tí, nhưng các bạn vẫn xem như đã giải quyết được vấn đề.
Thoma:
Xoay chuyển thời cuộc, đánh vào sơ hở tâm lý, chính là những thứ mà tiểu thư mong muốn.
Thoma:
Nếu có các bạn trợ giúp..."Lệnh Truy Lùng Vision" cũng sẽ...
Thoma:
...Ah.
Thoma:
Hừm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, không lẽ có vấn đề gì sao...
Nhà Lữ Hành:
Mục tiêu của chúng tôi chỉ là muốn gặp Raiden Shogun.
Thoma:
...Ừm ừm, tôi hiểu, tôi cũng từng hứa là sẽ chỉ đường tắt cho bạn mà.
Paimon:
Thoma chấp nhận nhanh thế sao...
Thoma:
Phù...dù sao thì nhiệm vụ của tôi trên Đảo Ritou cũng đã hoàn thành rồi...chúng ta tạm chia tay ở đây nhé.
Thoma:
À đúng rồi, đây là thư mời của bạn...đợi khi các bạn đến Đảo Narukami rồi thì dựa theo hướng dẫn trong thư đến tìm tôi ở "Phòng Trà Komore" nhé.
Thoma:
Tạm biệt, thượng lộ bình an nhé.
Paimon:
Thoma thực ra là một người khá tốt đúng không? Chúng ta cũng tiếp tục lên đường thôi.
Paimon:
Hử? Ý của bạn là sao?
Nhà Lữ Hành:
Người ngoại quốc không thể rời khỏi Đảo Ritou.
Paimon:
A, đúng rồi! Tôi quên mất chuyện này!
Paimon:
Không lẽ Thoma cũng quên chuyện này sao?
Paimon:
Hừ...tức thật! Hèn chi hắn chuồn nhanh đến vậy!
Paimon:
Đợi khi chúng ta rời khỏi Đảo Ritou sẽ đến "Phòng Trà Komore" tính sổ với hắn.
Paimon:
Haiz, dù sao thì giờ chúng ta cứ thử xem sao, đến cửa khẩu Đảo Ritou xem thử.
Làm sao thoát khỏi Đảo Ritou bằng chính sức mình, đây là thử thách kế tiếp mà Thoma đưa ra cho bạn, bằng không cuộc lữ hành chỉ đành dừng lại ở đây...
Thử rời khỏi Đảo Ritou
Kobayashi:
Đợi đã! Hãy xuất trình giấy thông hành!
Paimon:
Xin lỗi, tôi có việc gấp cần đến Đảo Narukami...
Kobayashi:
Không có giấy thông hành thì không được phép qua, đây là luật.
Paimon:
Chậc...quả nhiên.
Paimon:
Nhà lữ hành, mau nghĩ cách đi, giờ phải làm sao đây?
Paimon:
Ý bạn là muốn đi gặp người của Hiệp Hội Kanjou sao?
Paimon:
...Dù là vừa đắc tội với Hiệp Hội Kanjou, nhưng chúng ta cũng đành phải thử xem vậy.
Paimon:
Lỡ như họ chuyển hướng sang sùng bái chúng ta thì sao? Hi hi.
Đến Hiệp Hội Kanjou, hỏi cách để rời khỏi Đảo Ritou
Yokoyama:
Dừng lại, đây là Hiệp Hội Kanjou, người ngoài không được phép vào!
Paimon:
Chúng tôi muốn gặp...Hiệp Hội Kanjou!
Yokoyama:
Đại nhân sẽ không tiếp chuyện với các người đâu! Mau đi đi...
Hiiragi Shinsuke:
Đợi đã...
Yokoyama:
Ấy, thưa đại nhân!
Hiiragi Shinsuke:
Hai vị này chính là khách quý từ phương xa đến, phải tiếp đón chu đáo.
Hiiragi Shinsuke:
Đến đây, có chuyện vào trong rồi nói.
Paimon:
Hứ, nghe thấy chưa!
Yokoyama:
Thành thật xin lỗi.
Nói chuyện với Shinsuke ở Hiệp Hội Kanjou
Hiiragi Shinsuke:
Ta là Hiiragi Shinsuke, là gia chủ của nhà Hiiragi thuộc Hiệp Hội Kanjou, hân hạnh.
Paimon:
Rất hân hạnh được gặp ông!
Paimon:
Chúng cháu đến tìm ông, là muốn...
Hiiragi Shinsuke:
Đừng gấp, hai nhà lữ hành nổi tiếng, sao lại vội vàng nói công chuyện rồi.
Paimon:
Hì hì, chúng cháu nổi tiếng thế sao?
Hiiragi Shinsuke:
Đương nhiên, có thể đánh bại Phong Ma Long, trấn áp Ma Thần Lốc Xoáy, trên đời này còn có mấy ai chứ?
Paimon:
Ông nói đúng lắm!
Hiiragi Shinsuke:
Lại còn...phá hủy kế hoạch của Fatui ở Liyue, chiến thắng quan chấp hành của chúng, đúng chứ?
Paimon:
Ồ! Đến chuyện này ông cũng biết sao, tất nhiên là thật rồi!
Hiiragi Shinsuke:
Ừm...quả nhiên là thật.
Paimon:
Sao vậy?
Hiiragi Shinsuke:
À à, không sao không sao, lão phu rất kính phục hai vị.
Hiiragi Shinsuke:
...Được hai vị đến thăm Đảo Ritou, đúng là một sự vinh hạnh.
Hiiragi Shinsuke:
Tuy đã chứng kiến được sự nhiệt huyết của hai vị, nhưng có thể cho tại hạ nhờ hai vị làm chút việc cho Hiệp Hội Kanjou được không?
Paimon:
Ông cứ nói đi, đừng khách sáo! Đúng không Traveler?
Hiiragi Shinsuke:
Ha ha, vậy thì tốt. Chuyện là vầy...
Hiiragi Shinsuke:
Cháu biết Thanh Tâm chứ? Đó là loại thực vật thường thấy ở đỉnh núi Liyue.
Paimon:
Biết chứ, cháu có hái qua. Không lẽ ông định bảo cháu quay về Liyue sao?
Hiiragi Shinsuke:
Ừm, giúp ta hái 300 đóa Thanh Tâm nhé! Loại vừa mới hái ấy.
Paimon:
Có nhầm lẫn không vậy?
Hiiragi Shinsuke:
À vậy sao, vậy thì thế này nhé...
Hiiragi Shinsuke:
Ta có chút thư cần gửi đi, có thể giúp đỡ được không?
Paimon:
Vậy còn tạm được.
Hiiragi Shinsuke:
Tổng cộng 709 lá thư.
Paimon:
Này! Ông có thực sự muốn nhờ chúng tôi làm việc không đấy?
Hiiragi Shinsuke:
Ha ha, thật ngại quá, nhân lực trên đảo đúng là hơi thiếu...
Paimon:
Lý do gì mà đơn giản vậy!
Nhà Lữ Hành:
...
Khi các bạn đang nói chuyện với Hiiragi Shinsuke, một cô gái xuất hiện ở phía sau Hiiragi Shinsuke không xa, lén lút nháy mắt với bạn.
Paimon:
Vậy làm sao đây, chúng ta thực sự phải giúp ông ấy sao?
Hiiragi Shinsuke:
Không hổ danh là các hạ, vậy tôi sẽ đợi ở đây nhé, ha ha...
Paimon:
Bạn thực sự muốn làm việc này sao? Điều kiện lạ lùng thật...
Rời khỏi Hiệp Hội Kanjou
Hiiragi Shinsuke:
Việc đã bàn trước đó, hai vị đã hoàn thành rồi chứ?
Hiiragi Shinsuke:
Sau khi làm xong thì đến báo cáo cho tôi là được.
Nói chuyện với Shinnojou
Shinnojou:
Hai vị xin dừng bước.
Paimon:
Sao vậy?
Shinnojou:
Tiểu thư nhà chúng tôi có một bức thư giao cho các hạ, xin hãy đọc.
Paimon:
Thư? Để tôi xem thử!
Các bạn đã đọc xong thư.
Paimon:
Vậy có nghĩa là...chúng ta cần phải lén lén đi gặp cô ta sao?
Paimon:
Ban nãy bạn có vẻ như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra...tại sao vậy?
Paimon:
Hả? Các bạn lại làm trò gì sau lưng tôi đấy.
Paimon:
Ừm...đợi đến ban đêm đi hỏi cô ta đi.
Gặp Hiiragi Chisato
Hiiragi Chisato:
A, mọi ngươi đến rồi sao...Tôi...tôi tên là Hiiragi Chisato.
Hiiragi Chisato:
Lần này là...lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, xin chiếu cố.
Paimon:
Woa, đúng là đại tiểu thư nhà Hiiragi.
Hiiragi Chisato:
Không cần khách sáo, tôi ngưỡng mộ bạn đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt.
Paimon:
Sao có cảm giác bầu không khí này cứ lạ lạ.
Hiiragi Chisato:
Lần này lén lút gặp nhau như vậy, chủ yếu là...nếu như bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội để nói...
Paimon:
Nói...nói cái gì?
Hiiragi Chisato:
Nói là...muốn nhờ bạn giúp đỡ đi đưa thư.
Paimon:
Đúng là hai cha con có khác, có thể nói chuyện khác được không!
Hiiragi Chisato:
Đợi...đợi chút!
Hiiragi Chisato:
Tôi hy vọng hai vị có thể thay tôi đến Đảo Narukami, giao cho nhị thiếu gia Kujou Kamaji của Hiệp Hội Tenryou.
Hiiragi Chisato:
Cha tôi luôn phản đối việc chúng tôi liên hệ với nhau, có lẽ ông ấy đã có sự lựa chọn tốt hơn cho cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng trái tim tôi đã sớm thuộc về Kujou Kamaji rồi.
Hiiragi Chisato:
Ở Đảo Ritou không ai dám trái lệnh của cha, còn các bạn lại là người nước ngoài hiếm hoi muốn đến Đảo Narukami...
Paimon:
Ra là có nỗi khổ tâm riêng...
Hiiragi Chisato:
Đương nhiên là để đổi lại, tôi sẽ toàn lực giúp bạn rời khỏi đây, hãy tin tôi!
Hiiragi Chisato:
Thực ra, chỉ cần các bạn vẫn còn ở Inazuma...thì cha sẽ không để các bạn rời khỏi Đảo Ritou đâu.
Paimon:
Ừm, chúng tôi cũng nhìn ra được, ông ấy sắp xếp những nhiệm vụ như vậy nhất định là để níu giữ chúng tôi.
Hiiragi Chisato:
Mấy ngày trước tôi có nghe được cha nói chuyện với một người phụ nữ cao quý...
Hiiragi Chisato:
Chuyện mà họ nói chính là làm cách nào để giữ chân một nhà lữ hành lại trên Đảo Ritou, đây là lần đầu tiên tôi thấy cha cung kính với một người khác ngoài Shogun như vậy.
Hiiragi Chisato:
Cũng đã đến lúc rồi, tôi sẽ sắp xếp kế hoạch cho hai bạn...vừa hay có một lô hàng...
Hiiragi Chisato nói với Nhà Lữ Hành về kế hoạch của cô...
Hiiragi Chisato:
Được rồi, tôi sẽ đứng đợi ở cửa khẩu, chuyện bức thư...trông cậy vào bạn nhé.
Đến biên giới Đảo Ritou để thực hiện kế hoạch
Hiiragi Chisato:
Đợi đã, số hàng này...là phải chuyển đến Đảo Watatsumi sao?
Shinnojou:
Đại tiểu thư! Sao tiểu thư lại ở đây, lô hàng này đúng là đại nhân có dặn dò rằng phải chuyển đến Đảo Watatsumi.
Kenzaburou:
Vậy ý của tiểu thư là...?
Hiiragi Chisato:
Vậy thì đúng rồi, cha vì không yên tâm nên đã nhờ tôi dẫn theo một vị "cao thủ" đi giao hàng.
Kenzaburou:
Tiểu thư đích thân đi giao hàng sao? Cái...cái này không cần phiền đến tiểu thư đâu, vả lại...thân phận của hai vị "cao thủ" này là...?
Hiiragi Chisato:
Đừng chậm trễ nữa, không phải cha cũng từng dặn dò là trễ cũng sẽ bị chịu tội sao?
Kenzaburou:
Tiểu thư, tôi hiểu ý của tiểu thư, nhưng mà...
Hiiragi Chisato:
Thế nào, với tính cách của cha, nếu như tôi có bề gì thì các anh lãnh đủ đấy nhé.
Hiiragi Chisato:
Các anh thật sự tự tin là có thể bảo vệ tôi với nhân lực...ít ỏi như thế sao?
Paimon:
Tiểu thư Chisato cứ như biến thành một người khác vậy...
Shinnojou:
Được rồi được rồi, rất vinh hạnh được đồng hành cùng tiểu thư...tại hạ nhất định sẽ liều chết bảo vệ.
Kenzaburou:
Shinnojou! Anh đồng ý thật sao!
Shinnojou:
...Nếu như là ý của tiểu thư thì người làm thuộc hạ nhất định sẽ làm theo.
Kenzaburou:
Nhưng mà, vấn đề không phải như thế...
Hiiragi Chisato:
Được rồi, mau xuất phát đi, chậm trễ như vậy sẽ bị cướp phát hiện đấy!
Kenzaburou:
Haiz...được rồi, xuất phát!
Chào tạm biệt với Hiiragi Chisato
Shinnojou:
Phù...phía trước có thôn làng, có thể dừng chân nghỉ ngơi, tiểu thư vẫn ổn chứ?
Hiiragi Chisato:
Ừm, đến đây là được rồi, bên đó chính là đường đến Đảo Narukami...
Hiiragi Chisato:
Trong thư tôi có viết, nhờ Kamaji làm cho bạn một "giấy thông hành" cho toàn bộ lãnh thổ Inazuma xem như quà cảm ơn.
Shinnojou:
Tiểu...tiểu thư...?
Kenzaburou:
Haiz, không ngờ đúng là vậy thật, nhưng Shinnojou, anh...
Shinnojou:
Không đâu, tiểu thư nhất định có dụng ý riêng, đúng không? Còn "Kamaji" mà tiểu thư nói là ai...?
Hiiragi Chisato:
Cũng không giấu gì...đó là người thương của tôi.
Shinnojou:
Người thương...?
Kenzaburou:
Này, không phải chứ Shinnojou, không lẽ anh...
Shinnojou:
Không, không có gì...tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm thôi, sao tôi lại có thể mơ mộng vậy được chứ...
Hiiragi Chisato:
Hai vị đừng lo, chuyện này hai vị xem như không biết là được, nếu cha có trách tội thì sẽ do tôi gánh chịu.
Kenzaburou:
Chỉ còn cách này thôi vậy...
Paimon:
Nhưng mà tiểu thư, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao...?
Hiiragi Chisato:
Không sao đâu, cha thương tôi lắm, cùng lắm là bị nhốt trong phòng vài ngày thôi, yên tâm.
Paimon:
Không ngờ ông ấy cũng thương con gái mình như vậy...
Hiiragi Chisato:
Hai vị thượng lộ bình an nhé, có duyên gặp lại.
Paimon:
Tạm biệt tiểu thư Chisato!
Kenzaburou:
Đi nào, tiếp tục vận chuyển hàng thôi, còn ngẩn ra đấy làm gì!
Shinnojou:
Hic... Haiz...
Paimon:
Cuối cùng cũng được tự do rồi!
Paimon:
Đến lúc đi tìm Thoma rồi! Hình như là ở "Phòng Trà Komore"!