arrow_back Genshin Impact: задания
Chương 1 Màn 4 - Giới Thiệu
Dainsleif
Список заданий
Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tại Mondstadt hình như có chuyện muốn nói với bạn...
Katheryne:
Nhà Lữ Hành hãy đến đây.
Katheryne:
Bạn gia nhập Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng đã được một thời gian rồi, cuộc phiêu lưu của bạn có suôn sẻ không?
Katheryne:
Ừm... cũng đúng, trong vấn đề mạo hiểm, ngoài thực lực của bản thân ra, thì bạn đồng hành đáng tin cậy cũng là việc rất quan trọng.
Katheryne:
Dù sao thì trong hành trình mạo hiểm, thêm một người thì thêm một phần sức lực mà. Nhưng muốn tìm được người đáng tin cậy chắc không phải chuyện dễ.
Paimon:
Chứ gì nữa, với lại, bạn đồng hành đáng tin cậy như tôi khó tìm lắm đó.
Katheryne:
Đúng rồi, tôi có một số tin mới, không chừng có thể giúp được bạn...
Katheryne:
Để tôi xem lại ghi chép... Có rồi, gần đây có một vị khách lạ mặt đến Mondstadt, người đó cũng có mái tóc vàng như bạn, nhưng ăn mặc rất khác thường.
Paimon:
Tóc vàng... ăn mặc khác thường. Hình như trước đây cũng đã nghe qua rồi...
Paimon:
Khoan, chờ đã, chẳng lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...!
Paimon:
Người lạ mặt kia, trông có... có giống Путешественник không?!
Katheryne:
Hử? Giống Kỵ Sĩ Danh Dự sao? Khác lắm, đó là một người đàn ông cao to, còn mang bịt mắt nữa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra chỉ là họ hàng xa của Kaeya...
Paimon:
Này, việc này thì có liên quan gì đến tên Kaeya đó? Tại sao bịt mắt lại trở thành vật chứng nhận quan hệ thân thích vậy?!
Katheryne:
Tôi không biết quan hệ giữa người lạ mặt đó và Kaeya như thế nào, vì anh ấy đã từ chối lời mời của hiệp hội...
Katheryne:
Nhưng nếu bạn có hứng thú, thì có thể tìm gặp anh ấy. Không chừng anh ấy sẽ tiếp nhận ủy thác của bạn thì sao!
Katheryne:
Dù sao thì cũng có những nhà mạo hiểm không muốn bị hiệp hội trói buộc, chỉ chấp nhận lời mời đến từ một nhà mạo hiểm khác.
Katheryne:
Hơn nữa, nếu đây thật sự là một nhà mạo hiểm có thực lực, chắc chắn sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường phiêu lưu.
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy đã từ chối hiệp hội...
Katheryne:
Hãy tự tin lên, bạn là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong mà.
Katheryne:
Kỳ tích của bạn được những nhà thơ lang thang ca tụng không ngớt đó.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, vậy còn thông tin về người lạ đó...
Katheryne:
Ừm...thông tin về anh ấy...bạn cứ đi hỏi Lawrence nhé!
Katheryne:
Anh ấy là kỵ sĩ canh gác cổng thành, không chừng sẽ biết một số chuyện về người lạ mặt đó.
Katheryne:
Chúc bạn mọi việc thuận lợi, nhà mạo hiểm!
Lawrence:
A... Kỵ sĩ danh dự, bạn có chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Về người lạ mặt đeo bịt mắt...
Lawrence:
Người lạ đeo bịt mắt, tóc vàng, ăn mặc kỳ lạ à? Để tôi nhớ lại xem... hình như có chút ấn tượng.
Lawrence:
Ban đầu anh ấy đi dạo quanh Mondstadt, vì trông rất khả nghi nên tôi đã quan sát rất kỹ.
Lawrence:
Nhưng rất nhanh tôi đã bị anh ấy cắt đuôi... có điều việc nhỏ nhặt này có lẽ chưa đến mức phải nhờ kỵ sĩ trinh thám theo dõi từ trên không đâu.
Lawrence:
Có đội trưởng Jean ở đây thì không cần phải lo một kẻ trông có vẻ khả nghi sẽ ảnh hưởng đến trị an của thành Mondstadt.
Paimon:
Nhưng nếu là đội trưởng Jean, có lẽ sẽ có thái độ nghiêm túc hơn Lawrence đó.
Lawrence:
Ha ha, đúng là vậy. Nhưng tính ra, những việc có thể khiến đội trưởng Jean phản ứng thái quá như vậy, càng không nên nói với cô ấy đúng không?
Lawrence:
À đúng rồi, nghe nói là trước khi tôi chú ý đến anh ấy, anh ấy đã đến tiệm rèn của Wagner một lúc, không biết đã nói gì với Wagner.
Lawrence:
Bạn đến hỏi Wagner thử xem, không chừng anh ấy sẽ có một chút thông tin về tên đó.
Wagner:
Sao thế, bạn có việc gì à?
Nhà Lữ Hành:
Về người lạ mặt đeo bịt mắt...
Wagner:
À tôi nhớ rồi, mấy hôm trước anh ấy có đến đây, muốn mua một số nguyên liệu rèn.
Wagner:
Nhưng tôi hầu như chưa từng nghe về số nguyên liệu mà anh ấy nói.
Wagner:
Anh ấy lại nhìn những thanh kiếm trong tiệm một lúc rồi mới đi. Nghe đâu thỉnh thoảng anh ấy có ghé quán "Quà Tặng Của Thiên Sứ" uống rượu.
Wagner:
Ha ha ha, có lẽ đó là nơi duy nhất giúp Kỵ Sĩ Tây Phong và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nắm được hành tung của anh ấy rồi.
Paimon:
"Quà Tặng Của Thiên Sứ"? A, vậy thì lão gia Diluc chắc chắn cũng sẽ chú ý đến người lạ mặt này.
Paimon:
Vậy chúng ta đến quán "Quà Tặng Của Thiên Sứ" xem thử nào.
Charles:
Bạn muốn nước ép nho hay nước táo lên men?
Nhà Lữ Hành:
Không có loại rượu nào dành cho tôi sao...
Paimon:
Charles, ngài có nhìn thấy một người lạ mặt tóc vàng đeo bịt mắt không?
Charles:
Có, tối nào anh ấy cũng đến đây, chỉ uống rượu, không ăn gì cả.
Charles:
Hơn nữa sau khi chọn rượu xong, thỉnh thoảng còn tự pha chế cho mình.
Charles:
Những chuyện khác tôi không biết, nhưng cách chọn rượu và kỹ thuật pha chế cho thấy anh ấy là một người rất sành về rượu.
Paimon:
Vậy lão gia Diluc nghĩ gì về anh ta?
Charles:
Cái tôi vừa nói chính là suy nghĩ của lão gia Diluc, "một người rất sành về rượu".
Paimon:
Không hổ danh là Diluc, quả nhiên chỉ có Diluc là người đã điều tra tất cả...
Charles:
Nếu bạn muốn tìm anh ấy thì... hôm qua anh ấy vừa đặt trước một bình rượu mới, hôm nay chắc sẽ đến lấy.
Charles:
Khách ở tầng một quá đông, có thể sẽ hơi ồn, nếu muốn chờ cứ lên lầu hai nhé.
???:
...
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, tôi là Nhà Mạo Hiểm của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm...
???:
...
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, tôi là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong...
Paimon:
Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Tôi... là Nhà Lữ Hành...
???:
Nhà Lữ Hành... hừ, sao bạn lại muốn đi du hành?
Nhà Lữ Hành:
Để tìm người thân bị thất lạc.
???:
...
???:
Lý do hay đấy... ngồi đi, ngồi đối diện.
Paimon:
Như vậy có được xem là đã bắt chuyện thành công chưa? Đúng là một kẻ kỳ quặc.
???:
Nhóc con bên cạnh bạn là...
Paimon:
Này! Sai quá sai rồi đó!
???:
Có người bên cạnh cùng đi đây đi đó cũng tuyệt đấy.
Dainsleif:
Tên của tôi là Dainsleif. Bạn tìm tôi có việc gì không?
Nhà Lữ Hành:
Thực ra thì... tôi hy vọng có thể mời bạn đi mạo hiểm cùng với chúng tôi...
Dainsleif:
Được.
Nhà Lữ Hành:
...Hả?
Paimon:
(Rõ ràng là một người lạnh lùng... lại đồng ý nhanh như thế, làm người ta bất an ghê!)
Dainsleif:
Nhưng, bạn phải trả công cho tôi trước.
Nhà Lữ Hành:
Tiền, tiền công...
Dainsleif:
500 Mora, và trả lời ba câu hỏi.
Dainsleif:
Trả đứt 500 Mora trong một lần, ba câu kia sẽ hỏi sau.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ... thế thôi?
Dainsleif:
Chỉ thế thôi.
Paimon:
Trả công dạng này càng khiến người ta bất an hơn, sao cứ cảm thấy có vấn đề gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Đây, 500 Mora của bạn...
Dainsleif:
OK. Còn ba câu hỏi, bạn phải trả lời tôi ngay ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Trả lời sai thì sao?
Dainsleif:
"Đáp án" của một câu hỏi không nhất định phải phân định đúng sai, nó chỉ là biểu hiện của nhiều "thái độ" khác nhau.
Dainsleif:
Tôi chỉ muốn biết sự lựa chọn của bạn, bạn chỉ cần trả lời là được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết rồi.
Dainsleif:
Câu thứ nhất.
Dainsleif:
Tai họa rồng ở Mondstadt là do bạn và người tự xưng là phong thần Venti, cùng nhau giải quyết. Theo bạn thì, ai là mấu chốt để chấm dứt tai họa đó?
Nhà Lữ Hành:
Sao bạn biết Venti là...!
Dainsleif:
Tôi biết rõ tất cả những việc tôi nên biết.
Dainsleif:
Hãy trả lời câu hỏi của tôi đã.
Nhà Lữ Hành:
Là Venti.
Dainsleif:
Đây là câu trả lời của bạn sao... tôi hiểu rồi.
Dainsleif:
Câu hỏi thứ hai.
Dainsleif:
Nham Vương Đế Quân bảo vệ Liyue mấy ngàn năm, cuối cùng dùng chính Gnosis của mình để ký cái gọi là "khế ước chấm dứt tất cả khế ước" mà nội dung trong đó là gì vẫn chưa rõ.
Dainsleif:
Bạn nghĩ ai sẽ là người bảo vệ Liyue sau khi Liyue mất đi vị thần?
Nhà Lữ Hành:
Các vị tiên nhân.
Dainsleif:
Đây là câu trả lời của bạn sao... tôi hiểu rồi.
Dainsleif:
Câu hỏi cuối cùng.
Dainsleif:
Trên thế giới này có người có được Vision và người không có được Vision.
Dainsleif:
Bạn nghĩ loại người nào quan trọng hơn đối với thần linh?
Nhà Lữ Hành:
Người có Vision.
Dainsleif:
Đây là câu trả lời của bạn sao... tôi hiểu rồi.
Dainsleif:
Ngôi miếu không ai thờ cúng này quả thực có vết tích của "Vực Sâu".
Dainsleif:
"Chim Ưng Tây Phong"... tuy có thể bay lượn trong gió, nhưng chung quy cũng chỉ quẩn quanh dưới ánh sáng của thần linh...
Nhà Lữ Hành:
Bạn đang nói gì thế?
Dainsleif:
Không có gì, chúng ta mau vào đi.
Dainsleif:
Chỉ phát hiện Pháp Sư Vực Sâu sao? Xem ra Sứ Đồ Vực Sâu đã rời khỏi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có thể kể thêm về chuyện của Giáo Đoàn Vực Sâu không?
Dainsleif:
"Vực Sâu"...
Dainsleif:
Là sự hỗn loạn, cũng là sự hủy diệt, chúng là một đám ngu ngốc điên khùng đến mức khó đoán, ăn mòn gốc rễ của thế giới này.
Dainsleif:
Đây cũng là lý do mà Rồng Đông Phong - thân thích của thần linh, cũng không thể chống lại việc bị sức mạnh Vực Sâu ăn mòn.
Dainsleif:
Còn quái vật trong Vực Sâu chẳng có mong muốn gì khác, ngoài việc lật đổ thế giới mà thần linh cai trị...
Paimon:
Dường như bạn hiểu rất rõ về Vực Sâu đó Dain.
Dainsleif:
Ha ha, tôi và "Vực Sâu"... cũng có chút ân oán.
Dainsleif:
Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Chúng ta nên đến Lang Lãnh thôi.
Dainsleif:
Theo tìm hiểu gần đây của tôi, Giáo Đoàn Vực Sâu còn xuất hiện ở môt nơi khác nữa, có thể là trong lãnh thổ của con sói già đó.
Dainsleif:
Có lẽ chúng ta sẽ tìm được Sứ Đồ Vực Sâu ở nơi đó.
Dainsleif:
Chủ nhân Lang Lãnh, Vua Sói Bắc Phong...
Dainsleif:
Uổng cho răng nanh và móng vuốt sắc nhọn ấy, lại chỉ có thể lẩn trốn ở đây.
Dainsleif:
Không, tôi không quen con sói đó, nó cũng không quen tôi.
Dainsleif:
Tôi biết những điều này là do một người bạn đã từng đồng hành với tôi muốn nghe câu chuyện về nó.
Dainsleif:
Được rồi, chúng ta hãy xem thử Sứ Đồ Vực Sâu có từng đến đây hay không đi.
Paimon:
Bắt đầu tìm từ đâu nhỉ? Ồ, Dain đứng ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến đống lửa kỳ lạ này?
Dainsleif:
Đúng vậy. Thứ đang bay trên ngọn lửa chính là câu thần chú của "Vực Sâu".
Dainsleif:
Với phong cách làm việc của giáo đoàn, có lẽ vẫn còn có những thứ tương tự ở xung quanh đây, hãy tìm kỹ thử xem.
Dainsleif:
Bạn đã tìm xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Đã phát hiện rất nhiều vết tích của Giáo Đoàn Vực Sâu...
Dainsleif:
Tôi cũng vừa tìm kiếm xung quanh, đúng là có một số dấu vết.
Dainsleif:
Nhưng cũng chỉ là dấu vết mà Pháp Sư Vực Sâu để lại, không thấy sức mạnh "Vực Sâu" nào lớn hơn.
Dainsleif:
Xem ra ngay cả Sứ Đồ Vực Sâu cũng không muốn đụng chạm với Vua Sói Bắc Phong.
Dainsleif:
Chúng ta đi thôi, điều đáng khen duy nhất của con sói đó chỉ có quan niệm về lãnh thổ của nó thôi.
Paimon:
Ơ, lại mất dấu rồi, chúng ta bỏ cuộc sao?
Dainsleif:
Không, vẫn còn một nơi cuối cùng.
Dainsleif:
Hành động đi, tôi đến Phế Tích Phong Long chờ bạn.
Lawrence:
Không biết người lạ mặt lần này lại đem đến bao nhiêu chuyện phiền phức...
Paimon:
Cuối cùng chúng ta vẫn không thể gặp Sứ Đồ Vực Sâu.
Nhà Lữ Hành:
Thật đáng tiếc.
Dainsleif:
Không cần để tâm đến đám quái vật ấy... chuyện này chẳng đáng để "tiếc" đâu. Nhưng tôi nghĩ sau này bạn chắc chắn sẽ chạm trán với chúng thôi.
Paimon:
Không không... bạn nói đúng. Nếu bọn quái đó lợi hại như vậy, thì cho dù gặp được, tốt nhất cũng nên đi vòng đường khác...
Dainsleif:
Ha... nếu những vấn đề nguy hiểm trên hành trình mạo hiểm có thể giải quyết bằng cách tránh né thì còn gì tốt hơn nữa.
Dainsleif:
Là do tôi đã từng phiêu lưu cùng người bạn đồng hành đó, nên có kinh nghiệm mà thôi.
Paimon:
Ơ, Dain, bạn cứ nói về người bạn đồng hành đó...
Paimon:
Người bạn đó của bạn bây giờ ở đâu thế?
Dainsleif:
Cô ấy...
Dainsleif:
Cô ấy không còn rong ruổi theo những chuyến hành trình nữa.
Dainsleif:
Vì việc phiêu lưu khiến người ta quá mệt mỏi.
Paimon:
Vậy sao, vậy vì sao Dain vẫn phiêu lưu một mình?
Dainsleif:
Tôi... vẫn còn một số việc chưa làm xong. Chờ làm xong tất cả tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Paimon:
Có nhà để về thì tốt rồi. Chúng tôi thường phải ngủ bờ ngủ bụi.
Paimon:
Này, Путешественник, chờ bạn tìm lại được người thân, chúng ta cũng đến chỗ nào để ổn định cuộc sống chứ?
Paimon:
Bánh Người Cá ở Mondstadt rất ngon, Vạn Dân Đường ở Liyue cũng tuyệt nữa...
Paimon:
Ừm, nói chung là phải ở nơi nào có thật nhiều đồ ăn ngon ấy.
Nhà Lữ Hành:
Bạn nghĩ hơi xa rồi đó...
Dainsleif:
Nhà...
Dainsleif:
Ừm, chờ khi hành trình của bạn kết thúc rồi hẵng xem xét nên dừng chân ở nơi nào.
Dainsleif:
Trong cuộc hành trình, cứ...
Nhà Lữ Hành:
Vách núi bên đó có mùi rất quen thuộc.
Paimon:
Ơ? Mùi quen thuộc gì?
Nhà Lữ Hành:
Lần trước đến Phế Tích Phong Long cũng có...
Dainsleif:
Mùi quen thuộc sao? Ngoại trừ người quen, thì có thể cũng là ma vật mà chúng ta đã biết rõ.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là..."Vực Sâu"?
Dainsleif:
Muốn biết cứ qua đó xem thử là rõ ngay.
Dainsleif:
Có thể nhanh chóng lên vách núi từ bên đó, xuất phát thôi.
Wagner:
Những nguyên liệu rèn mà tên đó nói thật sự có tồn tại sao...
Charles:
Vị khách đó có lẽ tối nay sẽ đến, bạn có thể lên tầng hai chờ trước.
Charles:
A, xin chào quý khách. Rượu mà ngài đặt đã chuẩn bị xong.
Paimon:
Người đó đến thật rồi, chúng ta xuống dưới xem thử đi.
Dainsleif:
Quả nhiên... ở đây cũng có tay sai của "Vực Sâu"... hãy tìm kiếm thêm ở xung quanh.
Dainsleif:
Tôi đã nghe nói về chuyện của các bạn trong Tai Họa Rồng. Khi các bạn đến, nơi này được gọi là Phế Tích Phong Long.
Dainsleif:
Nhưng bây giờ, nơi này chỉ còn là "phế tích" chứ không còn rồng nữa.
Dainsleif:
Thực ra trong trí nhớ của tôi, khu phế tích này chẳng liên quan gì đến con rồng đó.
Dainsleif:
Lần đầu tiên tôi thấy phế tích ở Mondstadt xưa, thì "Rồng Đông Phong" còn chưa tha hóa, chứ đừng nói đến việc cư ngụ ở hang ổ này.
Paimon:
Ơ? Nhưng tôi nhớ lúc Dvalin xảy ra chuyện là hơn mấy trăm năm trước...
Dainsleif:
Đừng nghĩ nhiều về nó.
Dainsleif:
Chắc bạn cũng còn ấn tượng về Cơ Quan Dẫn Sáng đã từng phong ấn phế tích này phải không?
Dainsleif:
Nếu Giáo Đoàn Vực Sâu có hứng thú với phế tích này, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua số cơ quan này đâu.
Dainsleif:
Chúng ta đi xem tình hình của những Cơ Quan Dẫn Sáng đó đi.
Dainsleif:
Bạn vẫn còn cảm nhận được "mùi quen" đó chứ?
Nhà Lữ Hành:
Ở xung quanh đây thôi.
Paimon:
Nhưng quanh đây chẳng có người hay ma vật gì hết.
Dainsleif:
Đúng là không có nơi nào bất thường... cảnh sắc cũng không khác biệt gì so với lần trước tôi đến đây.
Dainsleif:
Lần trước bạn đồng hành của tôi đã đưa tôi đến đây.
Paimon:
Vậy còn bạn thì sao? Nơi mà bạn thích nhất là nơi nào?
Dainsleif:
Tôi à? Tôi... không còn nhớ rõ nữa.
Dainsleif:
Lần phiêu lưu trước, tôi chỉ luôn đi theo người bạn ấy, chỉ thế thôi.
Dainsleif:
...Ơ?
Paimon:
Vừa nãy bạn sao thế, sao ngây người cả buổi vậy?
Paimon:
Hở? Bạn, bạn nói là... cảm nhận được cô ấy rồi sao?!
Paimon:
Nhưng... chuyện gì thế... bạn chỉ vừa chạm vào cây bồ công anh thôi mà.
Nhà Lữ Hành:
Vừa nãy, trong khoảnh khắc chạm vào...
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Có lẽ trên cây bồ công anh này mang theo hơi thở "chỉ có bạn mới cảm nhận được".
Dainsleif:
Còn về nguyên nhân... chẳng lẽ nó đã trải qua thời khắc nào đó "có liên quan đến bạn"?
Paimon:
Những lời này của bạn mơ hồ quá, chẳng có căn cứ gì cả...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng bất luận thế nào, cũng phải điều tra cho rõ...!
Dainsleif:
Đừng nóng vội.
Dainsleif:
Phiền muộn và lo lắng là kẻ thù của lý trí, cuộc phiêu lưu của bạn chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không phải sao?
Dainsleif:
Ít nhất bây giờ bạn đã biết, cô ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Dainsleif:
Vào lúc này, điều quan trọng nhất là "cuộc hành trình" tìm kiếm cô ấy .
Nhà Lữ Hành:
Nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy.
Dainsleif:
Đúng, đây là điều bạn nên ghi nhớ, cũng là ý nghĩa đằng sau cuộc hành trình của bạn.
Dainsleif:
Chúc bạn tìm thấy người thân ở cuối hành trình. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé.
Paimon:
Ơ, bạn phải đi sao?
Dainsleif:
Chỉ là tạm thời rời khỏi thôi. Đừng lo, sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại.
Dainsleif:
Dù sao thì tôi cũng đã nhận 500 Mora của bạn, và còn cả ba câu trả lời nữa.
Dainsleif:
Xem ra... Bạn cũng không giống cô ấy lắm.
Nhà Lữ Hành:
Là sao? Cô ấy mà bạn nói là ai?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Tôi sẽ lấy 500 Mora này, và cũng đã hiểu ít nhiều về nhận thức của bạn đối với thế giới. Vậy thì, theo thỏa thuận, bạn có thể "ủy thác" việc cho tôi làm rồi.
Dainsleif:
Nhưng tôi chỉ nhận ủy thác có liên quan đến "Giáo Đoàn Vực Sâu".
Dainsleif:
Tôi và bạn giống nhau, đều đang trong chuyến hành trình mạo hiểm. Bạn muốn tìm người thân, còn tôi muốn chống lại Vực Sâu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã từng gặp một số "Pháp Sư Vực Sâu"...
Dainsleif:
Ừm, bọn quái vật thờ phụng Vực Sâu này chính là tay sai của Giáo Đoàn Vực Sâu đang gieo rắc sự hỗn loạn cho thế giới này.
Dainsleif:
Lần này tôi đến Mondstadt là để truy tìm dấu vết của Sứ Đồ Vực Sâu...
Paimon:
Sứ Đồ Vực Sâu?
Dainsleif:
Là một dạng quái vật biến chất hơn trong đám Vực Sâu, thống lĩnh của bọn Pháp Sư Vực Sâu.
Nhà Lữ Hành:
Nói vậy tức là từ sau tai họa rồng, vẫn luôn...
Paimon:
A, đúng rồi! Sau tai họa rồng, chúng ta vẫn luôn ở Liyue, bị cuốn vào chuyện của Fatui - thế lực tà ác "trong nội bộ loài người"...
Paimon:
Nhưng vẫn chưa gặp bọn Giáo Đoàn Vực Sâu "không phải con người" gì đó.
Dainsleif:
E là... có nguyên nhân gì đó bên trong.
Dainsleif:
Hoặc chúng bị ai đó ra lệnh, cố ý né tránh bạn.
Paimon:
Nghe rất nguy hiểm... hay là chúng chờ thời cơ thích hợp hơn để mai phục chúng tôi?
Paimon:
Ừm! Chúng tôi lợi hại lắm đó.
Dainsleif:
(Đúng là... Tính khí giống hệt cô ấy.)
Dainsleif:
Chúng ta đến hiện trường xem thử đi. Theo manh mối mà tôi có được, Giáo Đoàn Vực Sâu đã từng vào lại "Đền Chim Ưng Tây Phong".
Dainsleif:
Gặp lại ở nơi đó nhé. Không chừng sẽ có lời giải cho thắc mắc của bạn về Vực Sâu.
Dainsleif:
Thật sự... Bạn rất giống cô ấy.