arrow_back Genshin Impact Quests
Chương 1 Màn 4
Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng
Từ chỗ Ganyu và Lan biết được thông tin, Đạo Bảo Đoàn ở vùng Mondstadt Liyue gần đây đang liên kết lại, có ý đồ chiếm lấy di tích có liên quan tới "Giáo Đoàn Vực Sâu". Vì lo lắng Đạo Bảo Đoàn có thể gây ra hỗn loạn, bạn đã nhận ủy thác điều tra việc này...
Đến gần bảng thông báo hiệp hội
Lan:
Đúng đó, đúng đó. Tôi biết bọn chúng chuyện gì cũng dám làm.
Lan:
Ngay cả những cổ vật mang tính lịch sử như Thất Thần, Ma Thần, Ác Long... Bọn chúng cũng dám ra tay.
Lan:
Nhưng lần này, ai đã cho chúng can đảm để động vào đồ của Giáo Đoàn Vực Sâu chứ...
Lan:
A, Nhà Lữ Hành, là các bạn à.
Paimon:
Ơ? Sao Ganyu lại ở chỗ Lan? Muốn phát ủy thác gì sao?
Ganyu:
Xin chào, Traveler.
Ganyu:
Lúc nãy chúng tôi đang nói chuyện về Đạo Bảo Đoàn.
Lan:
Ừm, lúc nãy chúng tôi nói đến chuyện kẻ dám động đến mọi thứ như Đạo Bảo Đoàn, vốn dĩ cũng đã biết tốt nhất không nên động đến "Vực Sâu", bởi vì chúng quá tà ác.
Ganyu:
Tuy nhiên, gần đây tôi nhận được tình báo từ Tổng Vụ, hai nhóm Đạo Bảo Đoàn nam bắc từ Mondstadt đến Liyue đang chuẩn bị hợp lực để làm một cú lớn.
Paimon:
Đạo Bảo Đoàn... hai nhóm Nam Bắc?
Lan:
Ừm, giang hồ gọi là "Nam Trưởng Tỷ", "Bắc Quái Điểu".
Paimon:
Á, "Quái Điểu"! Tôi có ấn tượng, hắn và Amber từng đấu với nhau ở Mondstadt... Nhưng "Nam Trưởng Tỷ" là ai?
Lan:
Đúng vậy, theo tôi được biết thì bọn người đó gọi thủ lĩnh của Đạo Bảo Đoàn Liyue là "Chị Đại".
Lan:
Cũng có người nói tay nghề của cô ta được thần đạo bảo ban tặng, nên gọi là "Thần Chi Trưởng Tỷ"... Nhưng có lẽ đó chỉ là lời đồn.
Ganyu:
Nói tóm lại, Đạo Bảo Đoàn đã tìm thấy một di tích chưa ai khai quật, di tích đó đang được Giáo Đoàn Vực Sâu canh giữ nghiêm ngặt.
Ganyu:
Mặc dù đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm, nhưng với tư duy của Đạo Bảo Đoàn, chúng chỉ cảm thấy có báu vật...
Ganyu:
Bọn chúng lập kế hoạch, cử một nhóm đánh lạc hướng lực lượng của Giáo Đoàn Vực Sâu, sau đó cho một tinh anh ưu tú nhất đi sâu vào di tích, lấy kho báu và trốn thoát.
Lan:
Vì vậy, nghe nói "Chị Đại" và "Quái Điểu" đã mời một "Trùm Đạo Bảo" từ Fontaine về...
Paimon:
"Trùm Đạo Bảo"? Danh hiệu nghe có vẻ rất ngầu.
Lan:
Đúng vậy, đó là một nhân vật trong truyền thuyết.
Lan:
Địa vị của Trùm Đạo Bảo trong Đạo Bảo Đoàn cũng giống như "nhà mạo hiểm vĩ đại" trong mắt những nhà mạo hiểm như chúng ta.
Lan:
Các bạn cũng biết tác giả của quyển Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat đúng không? Chính xác, địa vị của Trùm Đạo Bảo cũng cao quý như cô ấy vậy.
Lan:
Vì vậy, ngay cả hai gã khổng lồ của Đạo Bảo Đoàn ở hai miền Nam Bắc cũng phải làm mọi cách mời ông ta đến để lên toàn bộ kế hoạch đánh cắp kho báu.
Ganyu:
Gần đây Liyue gặp phải thay đổi lớn, tổng vụ và Thiên Nham Quân đều quá bận rộn, không có thời gian để đối phó với tin đồn Đạo Bảo Đoàn hành động.
Ganyu:
Nhưng với linh tính của tôi, những thứ liên quan đến Vực Sâu đều ẩn chứa sự uy hiếp nào đó...
Ganyu:
Cho nên tôi muốn đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm treo ủy thác.
Paimon:
Ừm, vậy chúng tôi nhận ủy thác này nhé!
Ganyu:
Ôi, rất cảm ơn...
Lan:
Tuyệt vời, đúng là thành viên đáng tin cậy. Chúc bạn thuận buồm xuôi gió, chi tiết của ủy thác cứ để hiệp hội xử lý.
Đi theo Đạo Bảo Đoàn
Các bạn tiến vào di tích mà Ganyu và Lan nói, tìm kiếm tung tích của Đạo Bảo Đoàn
Paimon:
Bên này có dấu vết của Đạo Bảo Đoàn để lại! Đúng là bọn chúng đã đến di tích này.
Paimon:
Chúng ta đi vào sâu bên trong đi... Hy vọng tin tình báo của Ganyu đáng tin cậy...
Các bạn đi về phía trước ...
Paimon:
Thủ vệ ở đây rất ít...
Paimon:
Xem ra kế hoạch đánh lạc hướng Giáo Đoàn Vực Sâu của bọn chúng thành công rồi?
Các bạn đi về phía trước ...
Paimon:
Có dấu vết mới của Đạo Bảo Đoàn, phương hướng không sai, nhưng mà...
Paimon:
Sao tôi cảm thấy càng đi sâu, cảm giác càng nguy hiểm kỳ lạ?
Paimon:
Cẩn thận một chút! Tôi, tôi sẽ theo sát phía sau bạn!
Xem tình hình ở sâu trong di tích
Paimon:
Đây... Hình như là người!
Paimon:
Lẽ nào là... Trùm Đạo Bảo?
Paimon:
Tư thế này... Hắn đang cầu nguyện với thứ gì đó sao?
Paimon:
?!
Paimon:
Đó...đó là...
Paimon:
Tại, tại sao Thất Thiên Thần Tượng... Lại bị treo ngược như vậy...
Paimon:
Hơn nữa, trong tay tượng thần... Tôi nhớ... phải có cầm một viên đá quý chứ?
Paimon:
Bây giờ... Thứ trong tay tượng thần... Là cái gì...?
Paimon:
Căng thẳng quá... cảm giác cực kỳ bất an...
Paimon:
Tên Trùm Đạo Bảo kia cũng không động đậy, lẽ, lẽ nào đã...
Paimon:
Này, ngươi không sao chứ?
Quan sát "Trùm Đạo Bảo":
(Không chút phản ứng, cũng không nghe thấy tiếng thở.)
Paimon:
Hắn... hắn chết rồi.
Paimon:
Traveler, tôi...cảm thấy rất không ổn.
Paimon:
Chúng ta mau rời khỏi đây rồi kể cho Ganyu và Lan nghe tình hình...
Paimon:
Á! Lại xảy ra chuyện gì vậy?!
Thoát khỏi Di Tích
Paimon:
Không thể nán lại được nữa, nhanh lên, Traveler, chúng ta chạy nhanh lên!
Tiếp xúc với Sứ Đồ Vực Sâu
Sứ Đồ Vực Sâu:
Không được tò mò về bí mật của "Vực Sâu".
Sứ Đồ Vực Sâu:
Kẻ nào đến đây dòm ngó, thì phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Sự trừng phạt, do "Sứ Đồ" đặt ra.
Paimon:
Sứ Đồ... Vực Sâu?
Sứ Đồ Vực Sâu:
Dain... Dainsleif? Thì ra là vậy, ban đầu ta chỉ nghĩ các người là con chuột đi nhầm, không ngờ lại liên quan đến tên rắc rối đó...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Hắn sai các người đến nộp mạng? Từ lâu hắn đã không còn khả năng chống lại Vực Sâu, chắc chắn sẽ không vì con sóng tầm thường mà tạo nên biến số mới...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Không gì ngăn cản được... Vực Sâu!
Đánh bại Sứ Đồ Vực Sâu
Paimon:
Đây là sức mạnh gì vậy... Tôi chưa thấy bao giờ...
Paimon:
Cẩn thận đấy! Đừng lơ là!
Nói chuyện với Sứ Đồ Vực Sâu
Sứ Đồ Vực Sâu:
Sức mạnh này... có cảm giác quen thuộc...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Hừ...!
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ta hiểu rồi, thì ra ngươi chính là... Người kia!
Sứ Đồ Vực Sâu:
Vậy ta không nên ở lại đây lâu...
"Sứ Đồ Vực Sâu" vội vàng rời khỏi di tích...
Paimon:
Phù...đúng là cuộc chiến khó khăn. Bạn vẫn ổn chứ, Traveler?
Paimon:
Kẻ địch quá mạnh, thì ra bên trong Giáo Đoàn Vực Sâu còn có ma vật lợi hại như vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Hình như hắn... Biết tôi.)
Paimon:
Hả? Sao vậy, bạn đang nghĩ gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì, chúng ta mau rời khỏi đây đi.
Paimon:
À, đúng rồi, chúng ta đã đến gần lối ra rồi, mau ra ngoài thôi. Nơi đáng sợ như vậy, ở thêm một giây thôi cũng có thể có nguy hiểm mới!
Sau khi thoát khỏi di tích kỳ dị đó, bạn vô tình gặp Dainsleif. Các bạn tiếp tục truy tìm dấu vết "Sứ Đồ Vực Sâu" trong khu di tích cùng với anh ấy...
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Gặp lại... Sớm hơn tôi nghĩ một chút.
Paimon:
A, là Dain!
Dainsleif:
Trông biểu cảm của bạn có vẻ như vừa trải qua chuyện gì đó rất kỳ lạ.
Dainsleif:
Lẽ nào bạn đã đối mặt với Sứ Đồ Vực Sâu ở di tích này?
Paimon:
Ơ, sao Dain lại biết?!
Dainsleif:
Tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt Sứ Đồ Vực Sâu, không ngờ lại gặp hai bạn ở đây.
Các bạn kể cho Dain nghe về chuyện Thần Tượng bị treo ngược, người chết và cảnh tượng kỳ lạ trong di tích...
Dainsleif:
Tượng Thần treo ngược...sức mạnh Vực Sâu trong tay? Không, tôi đang chiến đấu với Vực Sâu, cũng chưa từng gặp thứ gì như vậy. Nhưng...Tôi có suy đoán.
Dainsleif:
Kể chuyện các bạn đã trải qua trước đi. Các bạn đã thoát khỏi tận cùng Di Tích chứa đầy năng lượng Vực Sâu, sau đó thì sao?
Paimon:
Rồi khi chúng tôi đến gần lối ra, thì Sứ Đồ Vực Sâu đột nhiên xuất hiện chặn đường.
Paimon:
Chúng tôi đấu với nó một trận, nói không chừng nó vẫn chưa đi xa?
Dainsleif:
Ừm, cơ hội hiếm có, hãy cùng tôi đuổi theo.
Paimon:
Đi thôi! Cơ hội hiếm có, còn có Dain hỗ trợ, nói không chừng có thể giải đáp được nhiều bí ẩn hơn!
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Bọn Pháp Sư Vực Sâu... Đang chuẩn bị mai phục chúng ta sao?
Dainsleif:
Không, bọn chúng chỉ đang lục tìm thứ gì đó trong đống xác của Thủ Vệ Di Tích thôi.
Paimon:
Vậy sao... Hình như Nhà Lữ Hành cũng thường làm như vậy nhỉ...
Paimon:
Cái gì mà "Cấu Trúc Hỗn Độn", "Bộ Não Hỗn Độn".
Dainsleif:
Không phải những thứ tầm thường đó đâu.
Dainsleif:
Tôi đi điều tra xung quanh là vì thỉnh thoảng lại có Pháp Sư Vực Sâu từ trong di tích đi ra bên ngoài thăm dò.
Dainsleif:
Dường như bọn chúng muốn tìm một thứ quý giá trong xác của Thủ Vệ Di Tích, mang về di tích.
Dainsleif:
Nhưng trông dáng vẻ thất vọng của bọn chúng, ít nhất cho đến bây giờ chúng vẫn chưa tìm được...
Paimon:
Vậy sao lúc nãy không bắt chúng lại hỏi cho rõ?
Dainsleif:
Tất nhiên là tôi sẽ không nhân từ với bọn này...
Dainsleif:
Chỉ cảm thấy chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với Giáo Đoàn Vực Sâu.
Dainsleif:
Sự thật của nó không phải chỉ hỏi là biết được.
Dainsleif:
Nói cách khác, bọn Pháp Sư Vực Sâu này vốn dĩ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn hơn cả bị tra hỏi...
Paimon:
Ơ... Ơ... Cảm giác dựng tóc gáy như thế này là sao!
Dainsleif:
Được rồi, đừng mất thời gian ở đây quá lâu, chúng ta tiếp tục theo dõi thôi.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Phù... Ngoài Giáo Đoàn Vực Sâu, Thủ Vệ Di Tích cũng hoạt động rất sôi nổi ở khu vực này...
Paimon:
Tôi thấy nơi Pháp Sư Vực Sâu ẩn nấp, cũng thường hay có Thủ Vệ Di Tích qua lại, đây lẽ nào là trùng hợp?
Dainsleif:
Trên đời này không có gì là trùng hợp, tất cả đều là mầm mống được gieo từ quá khứ.
Dainsleif:
Giống như sự xuất hiện của bạn trong quán rượu đó... Thời gian chỉ chờ nó đâm chồi.
Dainsleif:
Không sao, chút cảm xúc không cần thiết thôi.
Dainsleif:
Mối liên hệ giữa Giáo Đoàn Vực Sâu và Thủ Vệ Di Tích đương nhiên không phải trùng hợp.
Dainsleif:
Phải nói đó là những nhánh cây mọc từ cùng một bộ rễ.
Paimon:
Bộ rễ? Nhánh cây? Ý của bạn là...
Dainsleif:
Bọn chúng đều có nguồn gốc từ một quốc gia cổ đại đã bị hủy diệt cách đây năm trăm năm - "Khaenri'ah".
Paimon:
Hả? Khaenri'ah?!
Paimon:
Thì ra là vậy... Giáo Đoàn Vực Sâu và Thủ Vệ Di Tích là tàn dư của Khaenri'ah sau khi bị hủy diệt sao?!
Paimon:
Nói đến Khaenri'ah, đó thực sự là một cái tên rất cũ...
Paimon:
Ừm đúng vậy. Là người hướng dẫn, để tôi giải thích cho Nhà Lữ Hành một chút. Khaenri'ah này là...
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết cái tên Khaenri'ah này.
Paimon:
Hả...?
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì tôi có ký ức với Khaenri'ah.
Paimon:
Bạn có ký ức? Nhưng đó là đất nước đã bị hủy diệt cách đây năm trăm năm...
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Cũng đúng, ai cũng có bí mật, bạn không hỏi đến chuyện thời gian của tôi, tôi cũng sẽ không hỏi bạn...
Dainsleif:
Nhưng nếu bạn đồng ý nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe. Vậy... Khaenri'ah mà bạn đã thấy trông như thế nào?
Bạn kể cho Dain nghe về biển lửa cách đây năm trăm năm, và những vị thần gặp được sau này...
Paimon:
Thì ra mọi chuyện xảy ra theo trình tự như vậy... Tôi còn tưởng bạn đã gặp được vị thần lạ kia ngay từ đầu...
Dainsleif:
Ừm...Sau khi giáng xuống thế giới này, lần thức tỉnh đầu tiên của bạn, là do em gái đánh thức từ Sao Băng.
Paimon:
Xem ra em gái của bạn đã tỉnh trước bạn, chỉ là không biết sớm hơn bạn bao lâu?
Dainsleif:
Sau đó, em gái nói với bạn chuyện Khaenri'ah diệt vong, dẫn đến chuyện trời đất thay đổi, muốn cùng bạn rời khỏi thế giới có tên Teyvat này.
Paimon:
"Khaenri'ah diệt vong"? Cô ấy đã nói như vậy sao?
Dainsleif:
Các bạn đã trải qua thảm họa đó, đó là... năm trăm năm trước.
Dainsleif:
Có vẻ như lần thức tỉnh đầu tiên của bạn trên thế giới này cũng là vào thời gian đó.
Paimon:
Ừm...Nói như vậy, em gái của bạn, vì tỉnh dậy trước bạn nên đã hiểu rõ thế giới này nhiều hơn bạn.
Dainsleif:
Rồi sau đó, hai bạn đã gặp một vị thần lạ chặn đường, và không thể trốn thoát...
Paimon:
Ừm, chuyện này tôi nghe quen nhất.
Dainsleif:
...Tôi hiểu rồi.
Dainsleif:
Lúc đó bạn vừa thức tỉnh, lại vội vàng muốn rời khỏi thế giới này mà không hề biết gì về cái tên Khaenri'ah.
Dainsleif:
Nhưng sau khi đã biết một chút về Teyvat, chỉ đoán rằng cuộc chiến năm đó là "cuộc chiến hủy diệt Khaenri'ah", đúng không?
Paimon:
À, có thể nói, trong mấy tháng qua chúng ta cùng nhau đi du lịch, dường như bạn đã xem rất nhiều sách cổ.
Paimon:
Trước khi đến Mondstadt, chỉ xem qua một số tư liệu mơ hồ, sau đó ở Mondstadt, Liyue thu thập một ít sách cổ, bạn luôn nói "chẳng có ích gì"...
Paimon:
Hóa ra bạn muốn biết thêm nhiều chuyện về Khaenri'ah là để tìm kiếm em gái sao?
Paimon:
Ừm, cũng phải. Muốn tìm Thất Thần, có thể đi khắp bảy nước. Nhưng Khaenri'ah, đã bị hủy diệt cách đây năm trăm năm thì không còn tìm được nữa.
Dainsleif:
Những chuyện về Khaenri'ah, có lẽ tôi biết nhiều hơn bạn.
Dainsleif:
Khaenri'ah là một nước không có thần linh. Các vị thần không chết hay bỏ đi, mà vốn dĩ không hề tồn tại trong lịch sử của Khaenri'ah.
Dainsleif:
Đây là một quốc gia hùng mạnh được xây dựng hoàn toàn bởi loài người, và loài người tự hào về sự thịnh vượng và nền văn minh huy hoàng chưa từng có của mình.
Paimon:
Đất nước... Không tồn tại... Thần linh...
Dainsleif:
Và những gì xảy ra sau đó cũng giống như ký ức bạn có được, mọi thứ đã bị các vị thần phá hủy.
Paimon:
Ý của bạn là...
Dainsleif:
Năm trăm năm trước, các vị thần đã cùng đến và tiêu diệt Khaenri'ah.
Dainsleif:
Xem cái gọi là "niềm tự hào của loài người" như cỏ dại và xóa bỏ khỏi khu vườn của các vị thần...
Paimon:
Sao lại như vậy... Lịch sử không hề nhắc đến điều này...
Dainsleif:
Ừm, tiếp tục ở đây bàn luận chuyện cũ sẽ làm mất đi ý chí của con người.
Dainsleif:
Cứ đi tiếp trước đã. Còn về những chuyện bạn muốn biết, trên đường đi tôi sẽ tiếp tục kể cho bạn nghe.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Nhìn bên kia, lại là Thủ Vệ Di Tích và Pháp Sư Vực Sâu.
Paimon:
Lúc nãy Dain nói, những cỗ máy cổ kia cũng có nguồn gốc từ Khaenri'ah...
Paimon:
Lẽ nào, Khaenri'ah có rất nhiều di tích cần được bảo vệ?
Dainsleif:
Không. Thủ Vệ Di Tích là cái tên được người hiện đại đặt theo "ấn tượng" của thời hiện đại. Năm trăm năm trước không ai gọi chúng như vậy.
Dainsleif:
Những cỗ máy bây giờ được gọi là Thủ Vệ Di Tích vào thời Khaenri'ah được gọi là "Máy Cày".
Paimon:
Máy Cày? Cái tên thật lạ.
Dainsleif:
Không như các bạn nghĩ đâu. "Máy Cày" thật ra chỉ là một cách gọi. Người Khaenri'ah khi đó thường có thói quen đặt tên cho vũ khí.
Dainsleif:
"Đất không cày xới bằng nông cụ mà dùng máu và sắt để tranh cướp."- Dựa trên ý tưởng này, Máy Cày đã ra đời.
Paimon:
Dùng máu và sắt để tranh cướp đất? Người Khaenri'ah hiểu về "đất canh tác" như vậy... Tôi thấy không có gì tốt đẹp.
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Sau khi Khaenri'ah sụp đổ, những chiếc Máy Cày mất đi chủ nhân đó lần lượt mất kiểm soát.
Dainsleif:
Không ngừng lang thang trong một thời gian dài, dần dần bị phân tán ở mọi ngóc ngách của lục địa Teyvat.
Dainsleif:
Có thể là do có sự đồng cảm với các nền văn minh cổ đại bị tiêu diệt khác, chúng thường cư trú trong các di tích khác nhau và không hoạt động.
Paimon:
Nghe có vẻ... Rất đáng thương...
Dainsleif:
Được rồi, nếu bạn đi sâu hơn, những chi tiết đó sẽ không có ý nghĩa gì đối với bạn.
Dainsleif:
Nhưng dù quá khứ thế nào thì ít nhất bây giờ chúng cũng chỉ còn là "mối đe dọa" mà thôi. Giải quyết hết bọn chúng đi.
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Haiz, lá bùa lấy được trên người Pháp Sư Vực Sâu... Lẽ nào là "thư" sao?
Dainsleif:
Ừm, chắc chắn có liên quan đến Sứ Đồ Vực Sâu. Không ngờ lại ở trên người Pháp Sư Vực Sâu...
Dainsleif:
Có lẽ, thật sự có thông tin liên quan đến hành động của bọn chúng.
Paimon:
Nhưng chữ trên này không thể đọc được, là chữ Khaenri'ah sao?
Dainsleif:
"...Dùng tín ngưỡng của kẻ địch làm củi lửa, dâng hiến vinh quang cho công chúa điện hạ tôn quý..."
Paimon:
Hả, đây là... Nội dung trong thư?
Dainsleif:
"Máy dệt số phận", kế hoạch ban đầu.
Dainsleif:
Bọn chúng... Vực Sâu, dường như đang thực hiện một kế hoạch. Từ khóa của kế hoạch là... "Máy dệt vận mệnh".
Dainsleif:
Có vẻ như vẫn đang trong giai đoạn khởi động, hoặc vẫn đang trong quá trình thử nghiệm ban đầu...
Paimon:
Máy dệt vận mệnh? Là cái gì? Theo nghĩa đen, nó giống như... "cỗ máy dệt nên vận mệnh"?
Paimon:
Haiz, nói như vậy, từ bầu không khí cho thấy, di tích kỳ lạ đó rất có thể có liên quan với kế hoạch này.
Paimon:
Cho nên Dain, rốt cuộc trong thư nói gì?
Dainsleif:
Tôi đang đọc...
Dainsleif:
Ừm... Kế hoạch gió thoảng mây bay, hơi khó hiểu.
Paimon:
Thế nào?
Dainsleif:
Nói một cách dễ hiểu, kế hoạch sơ bộ có liên quan đến "Ma Thần Lốc Xoáy" Osial.
Paimon:
Ma Thần Lốc Xoáy! Là Ma Thần dưới biển sao!
Paimon:
Nhưng bọn chúng muốn làm gì Osial? Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào giống Dvalin?
Dainsleif:
Ừm, tôi từng tìm hiểu câu chuyện của các bạn, cũng biết rất rõ sự tham gia của Giáo Đoàn Vực Sâu trong Tai Họa Rồng.
Dainsleif:
Mặc dù không cố ý, nhưng thật sự các bạn đã từng ngăn cản kế hoạch tương tự của Giáo Đoàn Vực Sâu một lần.
Paimon:
Lúc trước là "bầy tôi của thần", bây giờ là "cựu Ma Thần" sao... Mục tiêu ngày càng lớn nhỉ.
Paimon:
Lần này, Vực Sâu cũng hành động giống như với Dvalin, muốn dùng những lời nói hoang đường và bùa chú hủy hoại Osial sao?
Dainsleif:
Không... Xem nội dung bức "thư", kế hoạch lần này tiến bộ hơn.
Dainsleif:
Không chỉ cải tạo ý chí. Bọn chúng còn chuẩn bị dùng kỹ thuật chế tạo Máy Cày để cải tạo hoàn toàn cơ thể của Osial.
Paimon:
Chuyện... Chuyện như vậy cũng làm được sao?
Paimon:
Lẽ nào Giáo Đoàn Vực Sâu muốn chế tạo... "Cỗ máy giết người tối thượng, ma thần cơ khí hắc ám"?!
Dainsleif:
Ngày nay, rất ít người trên thế giới này thực sự hiểu được nền văn minh của Khaenri'ah, đương nhiên cũng khó mà đánh giá.
Dainsleif:
Chỉ có Giáo Đoàn Vực Sâu vẫn luôn tìm kiếm nền văn minh Khaenri'ah đã thất lạc, mặc dù bọn chúng không còn là loài người, nhưng chấp niệm vẫn còn.
Dainsleif:
Trong thư nói, bọn chúng phải dùng bức "Tượng Thần Ô Uế" kia làm cơ sở, tạo ra một ma thần cơ khí cùng với tay chân của Osial.
Dainsleif:
Là "Lõi Mới" dùng để thay thế viên ngọc trong tay Thần Tượng, là... "mắt của chiếc máy cày đầu tiên trên thế giới".
Paimon:
Mắt của chiếc máy cày đầu tiên trên thế giới?... Ồ! Tôi hiểu rồi, đây là thứ bọn Pháp Sư Vực Sâu kia vẫn luôn tìm kiếm đúng không?
Dainsleif:
Có lẽ là vậy
Paimon:
Càng nói càng phức tạp. Nhưng nó thật sự có liên quan đến ... Thất Thiên Thần Tượng kỳ lạ kia đúng không?
Dainsleif:
Đúng vậy. Theo như trong thư nói, đặt "mắt" vào trong tay "Tượng Thần Ô Uế"...
Dainsleif:
Vậy là có thể sinh ra một Ma Thần Ô Uế mới, ban sức mạnh "lay chuyển thần tọa trên Đảo Thiên Không".
Paimon:
Woa... Thứ mà kế hoạch này muốn chống lại đúng là to lớn đến không ngờ.
Paimon:
Kể ra bây giờ cũng không ai biết chiếc máy cày đầu tiên trên thế giới đang ở đâu, vậy chi bằng... bắt đầu điều tra từ thông tin về tượng Thần?
Paimon:
Ừm, nhà thơ đi khắp nơi hát rong kia thật khó tìm, hay là đến Đại Giáo Đường Tây Phong tìm hiểu tình hình xem sao, nói không chừng sẽ có gì đó.
Dainsleif:
Giáo Đường... hừ.
Paimon:
Hả? Dain, sao vậy?
Dainsleif:
Không có gì, qua bên đó trước rồi nói.
Để điều tra kế hoạch được nhắc đến trong "thư" của "Giáo Đoàn Vực Sâu", các bạn quyết định đến Đại Giáo Đường Tây Phong ở Thành Mondstadt, thỉnh giáo người của giáo hội...
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Một thần tượng khổng lồ, một Giáo Đường tráng lệ. Người Mondstadt vì xây dựng nó mà tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và công sức.
Dainsleif:
Nhưng Phong Thần nhận món quà này cảm nhận được bao nhiêu, và đáp trả bao nhiêu?
Paimon:
Niềm tin không đòi hỏi được đền đáp mà nhỉ?
Dainsleif:
Hừm, chỉ cần thần linh yên lòng, tôi cũng không nói nhiều làm gì.
Paimon:
Suỵt! Sắp vào giáo đường rồi, không được nói linh tinh về Phong Thần.
Paimon:
Mà Phong Thần thật sự... À ừm, không có gì.
Dainsleif:
Hừm, tôi vốn không có ý định vào giáo đường, việc nói chuyện với tu nữ giao cho các bạn đấy.
Paimon:
Ơ?
Dainsleif:
Bạn là Kỵ Sĩ Danh Dự của Thành Mondstadt, rất được tin tưởng, có lẽ họ sẽ rất yên tâm để bạn tham gia vào việc này.
Dainsleif:
Và sự xuất hiện của tôi sẽ chỉ làm tăng cảnh giác mà thôi.
Dainsleif:
Ừm, cũng như tên nhóc kia nói, bất cứ lúc nào... Tôi cũng có thể nói ra những lời giáo hội không muốn nghe.
Dainsleif:
Kẻ từ chối tín ngưỡng bước chân vào vùng đất thành kính, từ trước đến nay vốn không có kết quả tốt.
Dainsleif:
Tôi chưa từng nhận được ơn huệ của Thần, bây giờ và tương lai cũng không cần.
Dainsleif:
Được rồi, chuyện này nói cũng đủ rồi. Trong khi chúng ta trò chuyện, Giáo Đoàn Vực Sâu không hề dừng bước.
Paimon:
Ơ, Traveler, vậy hai người chúng ta đi hỏi xem sao.
Dainsleif:
Tôi vẫn phải nhắc nhở các bạn một câu, các bạn cũng đừng nhắc đến Tượng Thần Ô Uế trước mặt người của giáo hội.
Dainsleif:
Giáo Hội Tây Phong sẽ không làm lơ chuyện của Thần Tượng, nhưng nếu họ nhúng tay vào, sợ là sẽ bứt dây động rừng.
Dainsleif:
Và... Bất kể là ai, động đến những việc liên quan đến Vực Sâu, thông thường cũng sẽ không có kết quả tốt.
Nói chuyện với Barbara
Barbara:
Kỵ Sĩ Danh Dự! Chào bạn, dạo này thế nào? Hôm nay có chuyện gì sao?
Barbara:
À... Nhưng mà nói trước, muốn mượn Đàn Thiên Không là không được đâu!
Paimon:
(Xem ra cô ấy chưa phát hiện chuyện huyễn thuật...)
Paimon:
Chúng tôi đến hỏi thăm chút chuyện. Barbara có từng nghe nói đến chiếc máy cày đầu tiên trên thế giới không?
Barbara:
Hả? Đó là cái gì? Máy cày... Dùng để làm gì vậy?
Paimon:
Ừm, đúng là không biết mà. Vậy hỏi chuyện khác, giáo hội có từng làm mất Thất Thiên Thần Tượng không?
Barbara:
Ơ?
Barbara:
Các bạn đến hỏi chuyện cũ sao? Thật bất ngờ, vì đây là chuyện rất lâu rồi, bây giờ không còn ai nhắc đến nữa.
Barbara:
Cách đây rất lâu, đúng là có một đêm Thất Thiên Thần Tượng đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết gì.
Barbara:
Lúc đó, gần như tất cả người trong giáo hội đều tham gia tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được.
Barbara:
Trong ghi chép của giáo hội, chuyện kỳ lạ đó được gọi là "Thất Thiên Thần Tượng mất tích".
Paimon:
Ừm... quả nhiên.
Barbara:
Quả nhiên?
Paimon:
À, không có gì. Còn có manh mối gì khác không? Ừm, ý tôi là... Còn chuyện lạ gì khác không?
Paimon:
(Xin lỗi Barbara, tạm thời không thể nói cho bạn biết chuyện chúng tôi từng thấy Thần Tượng... Đây cũng là kết quả đã bàn bạc, vì sự an toàn của bạn...)
Barbara:
Chuyện lạ khác? Không rõ lắm, tôi nhớ những chuyện lạ giáo hội ghi chép lại... "Oán hận của bạo quân"? Không đúng, không liên quan lắm về thời gian...
Paimon:
"Oán hận của bạo quân"?
Barbara:
Ồ, chuyện kỳ lạ này cho thấy, tại Mondstadt thời cổ, nơi mà bây giờ được gọi là Phế Tích Phong Long đã có một khoảng thời gian trở nên rất nguy hiểm.
Barbara:
Trong một khoảng thời gian từ nhiều năm trước, chỉ cần có người đến gần nơi đó, sẽ có một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống.
Paimon:
Quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống?! Thật đáng sợ.
Barbara:
Khi đó, mọi người cho rằng đó là bùa chú của Ma Thần Rồng Cuộn, cho nên gọi nó là oán hận của bạo quân.
Barbara:
Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài một năm, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được, và sau đó từ từ dừng lại.
Barbara:
Ừm, về sau giáo hội cho rằng, cách nói oán hận của bạo quân không ổn. Theo lý thì Ma Thần Rồng Cuộn sẽ không phun ra quả cầu lửa...
Barbara:
E rằng có một số nguyên nhân khác đã gây ra thảm họa.
Barbara:
Tóm lại, chuyện này có thể không liên quan gì đến "thần tượng mất tích". Nhưng những chuyện kỳ lạ khác thì tôi cũng không nghĩ ra được gì.
Paimon:
Không sao, vẫn rất cảm ơn bạn!
Rosaria:
"Cám ơn"? Dường như tôi lại nghe thấy từ ngữ phiền phức...
Barbara:
A, là bạn sao, Rosaria.
Rosaria:
Nếu muốn tìm Đội Kỵ Sĩ, thì hiện tại họ không có thời gian, "đám ma vật đó" lại đến rồi.
Barbara:
"Đám ma vật đó"?
Rosaria:
Chính là đám quái vật từng thừa cơ lúc xảy ra bạo loạn Phong Ma Long, định tấn công vào Mondstadt.
Paimon:
Đó không phải là Giáo Đoàn Vực Sâu sao? Chúng lại có hành động rồi à?
Rosaria:
Ừ, chúng đang tập họp tại Lang Lãnh, đàn sói đang hỗn loạn.
Rosaria:
Giáo Đoàn Vực Sâu, có lẽ...đang nhắm vào "Hồn Vua Sói Bắc Phong"? Còn lý do vì sao thì tôi tạm thời vẫn chưa xác định được.
Rosaria:
Đội trưởng Jean đã đến Lang Lãnh, tôi cũng phải bắt đầu âm thầm hành động rồi.
Barbara:
Vậy, vậy tôi cũng muốn đi!
Rosaria:
Đội trưởng Jean nói, cần bạn ở lại giáo hội, hoàn thành chức trách của mình.
Barbara:
Nhưng, nhưng bạn cũng là một bề tôi của Thần mà...
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo lắng, tôi cũng sẽ đi theo giúp đỡ.
Paimon:
Đúng, chúng tôi cũng sẽ đi giúp đội trưởng Jean!
Barbara:
Ừm...Được thôi, nếu đã có "Kỵ Sĩ Danh Dự"...
Barbara:
Nhưng nhất định phải hành sự thật cẩn thận nhé. Cầu mong Phong Thần phù hộ mọi người bình an vô sự...
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Hóa ra là vậy, Giáo Đoàn Vực Sâu đã bắt đầu triển khai hành động mới rồi sao?
Dainsleif:
Rất có thể có liên quan với "Tượng Thần Ô Uế", chúng ta cũng đi xem thử xem.
Paimon:
Nhưng mà, Giáo Đoàn Vực Sâu đến Lang Lãnh để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tái diễn sự kiện Dvalin? Trời...Tai ương xin đừng lặp lại nữa chứ.
Dainsleif:
Không, chắc sẽ không đâu.
Dainsleif:
Khác với Osial đang bị trấn áp, ma thần "Andrius" đã chết từ lâu rồi.
Dainsleif:
Ngày nay thứ đang bảo vệ Lang Lãnh, chỉ là hồn phách của hắn mà thôi.
Dainsleif:
Sứ Đồ Vực Sâu xem các hồn phách đó là mục tiêu, có lẽ muốn moi được thông tin hữu ích từ người thân của Phong Thần...
Đánh bại Giáo Đoàn Vực Sâu
Paimon:
A! Quả nhiên có ma vật của Giáo Đoàn Vực Sâu!
Dainsleif:
Đừng khinh địch, chúng ta xông lên.
Nói chuyện với Jean
Paimon:
Haizz...Khu vực này quả thực không ít kẻ địch!
Dainsleif:
Càng đến gần mục tiêu thì địch càng nhiều. Hừm, đúng là phù hợp với tác phong giáo đoàn.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy "Vua Sói".
Paimon:
Ừm! Đi thôi!
Dainsleif:
Tôi...không đi đâu.
Paimon:
Ủa? Tại sao vậy? Chẳng lẽ bạn sợ các loài sinh vật lông lá?
Dainsleif:
Không liên quan với "sói". Là bởi vì hắn từng là ma thần ngày trước, nhưng nay lại góp sức cho Thất Thần.
Dainsleif:
Tôi không thể nào chấp nhận hành vi này, càng không muốn có liên quan gì với hắn.
Dainsleif:
Hơn nữa, lấy lòng người khác là bản lĩnh của bạn, tôi không làm được.
Dainsleif:
Thần linh vốn dĩ không xứng đáng để kỳ vọng.
Dainsleif:
Xem như đây là kiến nghị của cá nhân tôi, hãy nhớ, lúc nào cũng phải cảnh giác với thần linh.
Dainsleif:
Đừng quá tin họ, nhưng, cũng đừng đến mức..."lật đổ" hoặc "truy sát".
Dainsleif:
Cho dù, đối với "kẻ địch" năm đó của bạn, thì cũng như vậy.
Paimon:
Không tin tưởng, cũng không truy sát...một cách suy nghĩ thật kỳ quặc. Dainsleif rốt cuộc là thù hận Thất Thần, hay là đang bảo vệ họ chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại có quan điểm mâu thuẫn như vậy?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Rút kinh nghiệm đau thương.
Dainsleif:
Tôi...sẽ nói với các bạn một sự thật cuối cùng.
Paimon:
Ừm? Sự thật gì?
Dainsleif:
"Khaenri'ah là vương quốc bị Thần hủy diệt, và đây chính là...nguyên nhân Giáo Đoàn Vực Sâu muốn hủy diệt vương quốc của Thất Thần."
Dainsleif:
Chúng ta nói đến đây thôi, làm việc chính trước đã. Tôi sẽ đi giải quyết đám Giáo Đoàn Vực Sâu còn lại, các bạn cũng đi nhanh về nhanh nhé. Sau khi mọi việc giải quyết xong, chúng ta gặp nhau tại cổng Lang Lãnh.
Paimon:
A...Anh ta đi rồi...
Paimon:
Đúng là người kỳ lạ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu được anh ta một chút.
Paimon:
Ừm, nói như vậy, bạn cũng phải đề phòng vị "thần linh lạ mặt" đó.
Paimon:
Lúc đó ở Liyue, trong điển lễ thỉnh tiên, lựa chọn của bạn rất giống với Dainsleif...
Nhà Lữ Hành:
Vì tôi thiếu lòng tin. Không có cách nào khác, chỉ đành tránh né.
Paimon:
Haizz...Thật là không dễ dàng mà...
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon! Sao các bạn lại ở đây?
Paimon:
Ồ, đội trưởng Jean! Quá tốt rồi, tìm được bạn rồi!
Paimon:
Chúng tôi nghe Rosaria nói bạn đến đây chiến đấu, nên đến để chi viện.
Jean:
Vậy thì vô cùng cảm tạ. Lần bạo động này rất kỳ lạ, Giáo Đoàn Vực Sâu đã bao vây khắp nơi xung quanh Lang Lãnh, tôi đang chuẩn bị điều động binh lực đối kháng.
Jean:
Tôi đến Lang Lãnh để dò thám...không ngờ lại gặp được các bạn.
Jean:
Nghe Rosaria nói, mục đích của chúng có thể là "Boreas".
Jean:
Nhưng Giáo Đoàn Vực Sâu...và "Boreas"...có quan hệ gì chứ?
Paimon:
Chắc chỉ đơn giản là gây chuyện thôi, có lẽ không cần có lý do gì.
Paimon:
Bạn xem, Giáo Đoàn Vực Sâu cũng đã từng gây chuyện với Dvalin, rồi cũng đã tìm đến người thân khác của Phong Thần, cũng đâu có gì lạ.
Jean:
Cũng...cũng có lý...
Jean:
Tóm lại, những mối hiểm họa gần đây, bất luận là đã rõ ràng hay đang manh nha, thì hãy giao hết cho tôi xử lý.
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự, nhờ bạn mau đi xác nhận xem "Vua Sói" có gặp nguy hiểm gì không.
Jean:
Hồn phách Ma Thần...ít khi gặp người. Nhưng tôi nghe nói bạn và nó đã từng có duyên gặp mặt, có lẽ để bạn ra mặt là thích hợp nhất.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ thử xem.
Jean:
Ừm, hãy thật cẩn thận. Nhiệm vụ phía trước đành nhờ bạn rồi, "Kỵ Sĩ Danh Dự Tây Phong".
Tìm Vua Sói Bắc Phong
Paimon:
Nhìn, nhìn bên kia! Là Razor! Còn có..."Sứ Đồ Vực Sâu"!
Nói chuyện với Razor
Razor:
Ở đây, không chào đón, ngươi.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Hahaha...Chỉ còn lại linh hồn mà vẫn có thói quen bảo vệ con cháu mình sao.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Muốn trở thành hộ vệ sao? Nhưng sức mạnh của hắn, rõ ràng không thể so sánh với nanh vuốt của Ma Thần xưa kia.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Nhưng chỉ cần phục tùng bọn ta, thì ngươi sẽ lại có được quyền trượng thần linh, giống như xưa vậy.
Boreas:
Hỗn...xược...
Paimon:
Đây là nghi thức gì? Nhìn có vẻ rất đau khổ!
Paimon:
Ừm...là sự "ăn mòn" giống như lúc khống chế tâm trí Dvalin sao?!
Razor:
Sói, không khuất phục. Nhưng, không thể, tiếp tục nữa.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Bất luận bao nhiêu lần, nỗ lực của các ngươi chỉ là công cốc mà thôi...
Nói chuyện với Vua Sói Bắc Phong
Sứ Đồ Vực Sâu:
Hừm...Nghi thức đã bị gián đoạn, các ngươi đúng là may mắn.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Thật không ngờ, chỉ là linh hồn mà cũng có ý chí kiên cường như vậy...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Nhưng một biến số bé nhỏ như vậy, sẽ không đủ sức ảnh hưởng toàn cục.
Paimon:
Lại biến mất rồi...
Razor:
Cám ơn các bạn, đã đến...đúng lúc.
Boreas:
"Lupical" của nhân loại...để các người nhìn thấy ta trong bộ dạng này, thật xấu hổ.
Boreas:
Nhưng Sứ Đồ Vực Sâu, đã quá xem thường ta rồi.
Razor:
Vua Sói, không từ chối, thử thách. Nhưng, người ngoài, không tuân thủ, quy tắc thử thách.
Razor:
Ta cũng, không chú ý đến, cạm bẫy được đặt sẵn...
Paimon:
Cũng tức là, Giáo Đoàn Vực Sâu đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy, sau đó dùng danh nghĩa thử thách, thức tỉnh "Vua Sói"?
Razor:
Cảm ơn bạn, Traveler. Sau này, móng vuốt của ta, cần phải, sắc bén hơn.
Razor:
Các bạn, đánh hơi được sự nguy hiểm, nên đến đây sao?
Paimon:
Không, chúng tôi nghe nói mới biết, chứ mũi của chúng tôi không hữu dụng lắm.
Paimon:
Ngoài việc đến giúp đỡ, chúng tôi còn có một việc muốn thỉnh giáo.
Paimon:
Xin hỏi...Vị Ma Thần đại nhân đây, bạn có biết "máy cày đầu tiên của thế giới" không?
Boreas:
Tôi không quan tâm các đồ vật của loài người chế tạo, không biết "máy cày" là gì. Nhưng nếu nói ấn tượng về máy móc, thì đã từng có một món.
Boreas:
Nó đã xông vào trong bãi tập luyện của tôi, tôi xem nó như một dũng sĩ tham gia tập luyện.
Boreas:
Nhưng nó không có trí óc, chỉ có thể chiến đấu. Từ đầu đến chân, nó đúng là cỗ máy được chế tạo để giết chóc.
Boreas:
Cuối cùng, tôi đã phá hủy được nó. Trước khi gục ngã, nó đã rời khỏi bãi thí luyện.
Paimon:
Ồ...Nghe bạn mô tả như vậy, có vẻ cũng không loại trừ khả năng nó chính là "máy cày đầu tiên của thế giới"?
Boreas:
Đúng vậy, nó biết xoay, nhảy cũng rất cao, còn có thể bắn ra cầu lửa. Sức mạnh tuy không bằng ma thần, nhưng mạnh hơn nhiều người có "Vision".
Paimon:
Cầu lửa...? Ừm, gần đây hình như có nghe nhắc đến từ này ở đâu đó.
Paimon:
Tóm lại, thông tin này có thể chứng minh, "máy cày đầu tiên của thế giới" quả thực đã từng đến Mondstadt không?
Paimon:
Nghe có vẻ như, sức mạnh "chiếc máy đệ nhất thế giới" mạnh hơn rất nhiều so với các Thủ Vệ Di Tích sau này.
Paimon:
Nhưng trong câu chuyện này, nó hình như đã bị phá hỏng trong "thử thách của sói"...
Razor:
Không biết. Vậy thì, tôi đã giúp được các bạn chưa?
Paimon:
Đã giúp chúng tôi rất nhiều, xin cám ơn các bạn!
Paimon:
Chúng tôi phải tiếp tục điều tra một việc rất quan trọng. Tuy rằng Sứ Đồ Vực Sâu đã rời đi, nhưng cuộc tấn công của giáo đoàn vẫn chưa kết thúc, các bạn phải cẩn thận!
Razor:
Ừm, chúng tôi cũng ngửi thấy rồi, thứ nguy hiểm hơn.
Razor:
Các bạn, cũng phải, bảo vệ bản thân.
Paimon:
Đã có tình báo vô cùng quan trọng, chúng ta mau đi nói với Dainsleif!
Căn cứ theo manh mối có được từ Barbara và "Vua Sói Bắc Phong", các bạn tiếp tục tìm kiếm "máy cày đầu tiên của thế giới"...
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Này, Dainsleif ở đây. Bạn có gặp đội trưởng Jean không?
Dainsleif:
Tôi có thấy cô ấy, nhưng đã cố tình tránh mặt.
Dainsleif:
Cô ấy là "Kỵ Sĩ Nanh Sư Tử", lại là Đội Trưởng Đại Diện, ắt hẳn sẽ đề phòng tôi.
Dainsleif:
Nếu tôi không cẩn thận, rồi sẽ có ngày trở thành đối tượng điều tra của cô ấy.
Dainsleif:
Quay lại vấn đề chính, tôi chỉ giải quyết được một số ma vật, không tìm được tình báo gì. Bên các bạn thì sao, có thu hoạch không?
Dainsleif:
Hóa ra là vậy...
Dainsleif:
Vậy thì, đại khái đã có đủ thông tin về động thái của "máy cày đầu tiên của thế giới" rồi.
Paimon:
Ừm? Thật sao? Chỉ dựa vào lời nói của "Vua Sói"?
Dainsleif:
Không phải chỉ dựa vào thông tin này, mà là tổng hợp các suy đoán.
Dainsleif:
Ví dụ, trước đây các bạn đã nói với tôi, về "chuyện cũ" mà giáo hội truyền bá đó...
Nhà Lữ Hành:
"Oán hận của bạo quân"!
Dainsleif:
Đúng vậy. Chính là chuyện mà tu nữ bạn nói đã nhắc đến, chuyện kỳ lạ đã từng bị hiểu nhầm là oán hận của bạo quân.
Paimon:
A, tôi hiểu rồi! Cho nên "oán hận của bạo quân", thực ra chính là cỗ máy chạy ra từ Lang Lãnh, tự động bắn đạn!
Paimon:
Từ sau khi nó bị hư hỏng trong "thử thách của sói", đã di chuyển đến phế tích "Mondstadt cũ", và ở lại đó...
Paimon:
Chỉ cần có người đến gần, là sẽ đùng đùng đùng...bắn liên tục. Mãi cho đến một ngày nó thực sự hư hỏng, nên cầu lửa cũng không còn rơi nữa.
Paimon:
Những người Mondstadt lúc đó hầu như rất ít người từng tiếp xúc với "Thủ Vệ Di Tích", cho nên chỉ có thể lý giải là "oán hận của bạo quân"!
Dainsleif:
Xem ra, chúng ta nên đến nơi được gọi là Phế Tích Phong Long, bắt đầu điều tra cuốn chiếu thôi.
Dainsleif:
Sao? Ý của bạn là...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã...có sẵn "ký ức".
Paimon:
Ồ...Ý bạn là...
Paimon:
À! Tôi cũng hiểu rồi! Đúng vậy đúng vậy, "thủ vệ ngồi trên tháp cao" đó, đúng là khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc!
Nói chuyện với Dainsleif
Paimon:
Chính là cái này sao? Được, dùng góc nhìn nguyên tố xem thử xem!
Paimon:
Này này...Thế nào, có phát hiện gì không?
Paimon:
Sao? Bạn nói không có gì xảy ra? Tôi còn trông đợi như vậy mà...
Paimon:
Sao thế được, có phải đã nhầm lẫn gì rồi không?
Dainsleif:
Là phương pháp có vấn đề.
Dainsleif:
Dùng góc nhìn nguyên tố với "máy cày" là không thể, bởi vì nguồn năng lượng khởi động nó vốn không phải là "nguyên tố".
Dainsleif:
Hãy giao cho tôi, tôi thử xem sao.
Dainsleif:
...Được rồi.
Paimon:
Wa, đây chính là...!
Dainsleif:
Thứ mấu chốt mà Sứ Đồ Vực Sâu vẫn luôn tìm kiếm, "con mắt của máy cày đầu tiên của thế giới".
Dainsleif:
Tất cả các thủ vệ di tích còn lại, đều là hàng nhái của chiếc máy này. Là một chiếc "máy nguyên bản", sức mạnh chiến đấu của nó sẽ không bị khống chế.
Paimon:
"Máy nguyên bản"...một từ khó hiểu, là thuật ngữ của người Khaenri'ah sao?
Dainsleif:
Giống như Giáo Đoàn Vực Sâu đã nghĩ, nếu như có thể đặt "mắt" lên tay "Tượng Thần Ô Uế"...
Dainsleif:
Dùng đây làm nền tảng, tích hợp với cơ thể "Ma Thần" Osial, chế tạo ra Ma Thần Cơ Khí...
Dainsleif:
Vậy là có thể sinh ra một Ma Thần Ô Uế mới, ban sức mạnh "lay chuyển thần tọa trên Đảo Thiên Không".
Dainsleif:
Đúng vậy.
Paimon:
Vậy vậy vậy, "mắt" này phải xử lý như thế nào?
Dainsleif:
Không. Để tôi cất giữ nó.
Paimon:
Hừm?! Bạn? Dainsleif...Bạn sẽ không dùng nó làm những chuyện kỳ lạ chứ!
Dainsleif:
Bạn cứ thoải mái nghi ngờ lập trường của tôi đi, nhưng tôi bắt buộc phải đảm bảo không để người khác lợi dụng sức mạnh của nó.
Dainsleif:
Vùng đất bí ẩn bị khai quật, và giáo hội...trong mắt ta không đáng tin cậy.
Paimon:
Chà...ừm...
Dainsleif:
Không chỉ như vậy, để tránh hậu hoạn, chúng ta phải "xử lý" "Tượng Thần Ô Uế".
Dainsleif:
Không thể để giáo hội nhúng tay vào, chúng ta phải tự xử lý. Ý của ta "xử lý"...có nghĩa là tiêu hủy.
Paimon:
Tiêu..tiêu hủy? Đó là Thất Thiên Thần Tượng đó! Không chỉ là văn vật có ý nghĩa, mà nó thực sự là...của thần linh...
Paimon:
May mà trước đây đã giấu Barbara, nếu không cô ấy sẽ phát điên mất!
Dainsleif:
Hơ...vật của Thất Thần, chẳng lẽ còn muốn tôi thay họ yêu quý và bảo vệ?
Dainsleif:
Đi thôi, quay lại di tích đó. Chúng ta đi phá hủy tượng Thần đó, hơn nữa, nếu may mắn thì còn gặp được "Sứ Đồ Vực Sâu".
Dainsleif:
Có tôi ở đây, nó sẽ không thể biến mất trước mặt bạn một lần nào nữa.
Vào lại Di Tích
Paimon:
Thật không ngờ, đi vòng vo khắp nơi, cuối cùng lại quay về đây rồi.
Paimon:
Khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, giờ lại tự chui đầu vào rồi!
Paimon:
Ây, nhà mạo hiểm anh dũng như chúng ta, cả đại lục Teyvat chẳng có được mấy người đâu.
Paimon:
Nếu muốn đi tìm Tượng Thần kỳ lạ đó...
Paimon:
Chỉ cần men theo con đường mà trước đây chúng ta đào thoát, đi ngược lại chắc sẽ tìm thấy được.
Paimon:
Ưm! Quyết định vậy đi, chúng ta xuất phát thôi, nhớ phải đề cao cảnh giác.
Nói chuyện với Dainsleif
Dainsleif:
Xem ra, chúng ta đã đến rồi.
Dainsleif:
Căn phòng...quái dị, khô héo, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi đã hiểu được cái tà khí mà các bạn nói rồi.
Paimon:
Hu hu hu...vẫn là cảnh khủng khiếp này...
Dainsleif:
Cẩn thận, đừng để bị sức mạnh của "Tượng Thần Ô Uế" áp đảo..."Sứ Đồ Vực Sâu" ở ngay đây.
Sứ Đồ Vực Sâu:
Hehehe...khứu giác nhạy bén lắm...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ngươi vẫn đáng ghét như vậy, kẻ địch của giáo đoàn, Dainsleif!
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có mùi máu tanh rất đáng sợ. Là từ ác mộng đen tối, hay là...?
Sứ Đồ Vực Sâu:
Chà chà...Thật nguy hiểm. Ngươi cũng có mùi "thối rữa" đó, làm ta thấy rất quen thuộc...
Sứ Đồ Vực Sâu:
Ngươi cũng giống như bọn ta, đều là thứ nguy hiểm. Nhưng, những thứ nguy hiểm ngoài "giáo đoàn" ra, thì đều nên bị nhốt trong lồng mới đúng...
Dainsleif:
Chậc.
Dainsleif:
Lưỡi của ngươi, e rằng cũng "thối rữa" quá lâu rồi...
Dainsleif:
Nên cắt đi rồi!
Đánh bại Sứ Đồ Vực Sâu
Bạn và Dain hợp sức giữ chân "Sứ Đồ Vực Sâu", nhưng khi các bạn đang chiếm thế thượng phong, thì một hình ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện đánh lui hai bạn. Không ngờ người ấy lại là...người thân ruột thịt mà bạn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay!
#Gặp {NICKNAME}
Paimon:
Người, người đó, chẳng lẽ là...?!
Nhà Lữ Hành:
Em!
Lumine:
Anh...
Paimon:
Đợi...đợi đã, Traveler, cô ấy lúc nãy đã đỡ giúp cho Sứ Đồ Vực Sâu...
Paimon:
Em gái của bạn, và "Vực sâu" hình như...
Lumine:
Anh, tại sao đi cùng với Dain?
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Traveler, em gái của bạn... biết Dainsleif ư?
Dainsleif:
...
Dainsleif:
Lumine. Chúng ta lại gặp mặt rồi.
Paimon:
Việc...việc này rốt cuộc là sao?! Dain cũng biết tên cô ấy!
Lumine:
Anh không nên đi cùng với người này
Lumine:
Người này...là "kẻ thù" của em.
Dainsleif:
Lumine...
Lumine:
...
Lumine:
Nhưng đây là những lời bắt buộc phải nói. Đừng theo Dain ngăn cản em. Đừng ngăn cản "Vực Sâu".
Lumine:
Người đó... Dainsleif. Hắn là "Kiếm Sĩ Hoàng Hôn" của đội hộ vệ cung đình Khaenri'ah đời cuối. Năm trăm năm trước, hắn không thể ngăn chặn được sự diệt vong của Khaenri'ah.
Lumine:
Lúc đó hắn đã trúng phải lời nguyền bất tử, lưu lạc khắp nơi...Chỉ có thể giương mắt nhìn thấy dân chúng mà hắn muốn bảo vệ, trở thành quái vật Vực Sâu.
Paimon:
Bạn nói...Dainsleif là người Khaenri'ah?! Là người Khaenri'ah đã trải qua nạn diệt vong vào 500 năm trước?!
Paimon:
Còn nói rằng "dân chúng hóa thành quái vật"...nghĩa là Giáo Đoàn Vực Sâu hiện tại, không chỉ là "có liên quan với Khaenri'ah", mà vốn dĩ là "dân chúng" Khaenri'ah?!
Paimon:
À...Còn nói "Dainsleif là kẻ thù của cô", tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
Lumine:
Nhà...
Lumine:
Đương nhiên, nơi nào có anh thì nơi đó là nhà.
Lumine:
Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới...chí ít là hiện tại chưa thể.
Lumine:
Trước khi "Vực Sâu" nhấn chìm thần tọa, em và "Thiên Lý" vẫn còn một trận chiến chưa hoàn thành...
Nhà Lữ Hành:
Thiên...lý?
Lumine:
Hãy nghe em.
Lumine:
Em đã từng có một chuyến lữ hành. Cho nên, anh cũng phải đến được điểm đích, thì mới lưu giữ được những tinh hoa của thế giới này trong mắt của mình.
Giờ đây, ngay trước mắt bạn, dưới sự che chở của "Sứ Đồ Vực Sâu" người thân duy nhất của bạn lại một lần nữa từ biệt bạn. Lời nói khi giã từ đó vẫn còn quẩn quanh trong không khí, còn bạn thì đứng lặng trong di tích trống trải, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn...
Nói chuyện với Paimon
Paimon:
Họ đi rồi...
Paimon:
Này...Traveler, đừng quá đau lòng như vậy...Chúng ta sẽ tìm thấy họ mà! Hãy nghĩ theo hướng tích cực nào! Lần này chí ít đã tìm thấy manh mối rất hữu ích!
Paimon:
Ừm? Thật sao?...
Paimon:
Tóm lại, theo tình hình trước mắt mà nói, điểm mấu chốt để tìm người thân, ngoài Thất Thần ra, thì bây giờ lại thêm "Dainsleif" đúng chứ?
Paimon:
Không sai. Đúng rồi, những gì họ nói lúc nãy thật khó hiểu, bạn có hiểu được không?
Paimon:
Ừm...Vậy chúng ta hãy sắp xếp lại xem nào.
Paimon:
Đầu tiên là Sứ Đồ Vực Sâu đó, hắn gọi em gái của bạn là công chúa điện hạ.
Paimon:
Xem ra em gái của bạn đang thống lĩnh Giáo Đoàn Vực Sâu, mà địa vị còn cao hơn Sứ Đồ Vực Sâu...Tuy rằng không biết có phải người thống trị cao nhất hay không.
Paimon:
Còn nữa, em gái của bạn nói mục tiêu của em ấy là "nhấn chìm thần tọa, chiến đấu với Thiên Lý". Như vậy là có ý gì? Nghe như...có phải muốn hủy diệt bảy quốc gia của bảy vị Thần không?
Paimon:
Rồi còn, quái vật Giáo Đoàn Vực Sâu, chính là dân chúng của vương quốc Khaenri'ah đã diệt vong...đã biến thành quái vật. Đây đúng là một câu chuyện đáng sợ.
Paimon:
Dainsleif cũng là người Khaenri'ah, 500 năm trước cũng đã trải qua mọi việc. Nhưng anh ấy không biến thành quái vật, mà hiện tại sau 500 năm, đang đối đầu với Giáo Đoàn Vực Sâu...
Paimon:
Cũng có nghĩa là, em gái của bạn nói rằng, "Dain đang đối địch với em ấy" phải không?
Paimon:
Nhưng, nếu như quái vật của Giáo Đoàn Vực Sâu, là dân chúng mà Dainsleif bảo vệ vào năm xưa, vậy tại sao Dainsleif lại phải đối địch với Giáo Đoàn Vực Sâu?
Paimon:
Ngoài ra, tại sao...người thân mà tôi đã cùng bạn tìm kiếm bấy lâu, nay lại đang ở cùng với quái vật của Giáo Đoàn Vực Sâu?
Paimon:
Ừm, đúng vậy.
Paimon:
Vậy...Traveler, hãy phấn chấn lên nào!
Paimon:
Chuyến du hành của chúng ta sẽ không kết thúc, đã đến lúc phải tiếp tục rồi! Rời khỏi nơi đáng ghét này, hãy lên mặt đất có ánh mặt trời chiếu rọi đi nào.
Paimon:
Nếu em gái của bạn muốn bạn "đến đích"... Được, vậy bạn hãy đến đích cho em gái của bạn xem!
Paimon:
"Nhà Lữ Hành", chúng ta đi thôi!