arrow_back 原神 任務
Chương 1 Màn 3

Ngôi Sao Đang Đến


Thành Phố Nổi
Tại quán "Ba Cốc Say Mèm", sứ giả thần bí Ganyu xuất hiện và tự xưng là người được Ningguang ủy thác mời bạn đến cung điện trên trời Quần Ngọc Các. Vì vậy, bạn và Paimon đã đến Thiên Hoành Sơn để có thể nhìn thấy Quần Ngọc Các.
Đến Thiên Hoành Sơn
Paimon:
Xem kìa! Trên trời chính là "Quần Ngọc Các" rồi.
Paimon:
Ừm...ừm...
Paimon:
Ui! Paimon là người dẫn đường nhưng cũng không biết đường lên "trời" nằm ở đâu...
Paimon:
Ừm ừm...
Paimon:
Nhưng nếu phải đến Quần Ngọc Các, vậy tìm thẳng vị trí Quần Ngọc Các trên bản đồ cũng rất hợp lý đó!
Paimon:
Nhất định là gần đó sẽ có cách lên nhỉ? Chúng ta tìm thử xem!
Tìm cách đến Quần Ngọc Các
Paimon:
Mau coi, nơi này có cơ quan!
Paimon:
Nếu đã xuất hiện ở đây, vậy nhất định là có liên quan tới Quần Ngọc Các.
Paimon:
Chắc chắn rồi!
Thử điều khiển cơ quan
Paimon:
Ấy ấy? Chỉ có thể bay đến đây...
Paimon:
Đều tại cơn gió chưa đủ mạnh, nếu không đã có thể bay tới đỉnh rồi!
Nhà Lữ Hành:
Về Cảng Liyue đi... tìm Thiên Nham Quân hỏi thăm một chút.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Nhà Lữ Hành:
Cách lên đó chắc không phải là điều bí mật gì đâu, nếu không....
Paimon:
Nếu không?... Ừm, tôi hiểu rồi, nếu không thì sao Ganyu có thể bảo chúng ta tự đến Quần Ngọc Các, đúng không?
Paimon:
Được rồi, vậy cứ làm theo lời bạn đi, chúng ta...
Paimon:
Á! Chờ đã, bạn nhìn xuống dưới xem.
Paimon:
Thì ra chúng ta đã đến gần Máy Guizhong rồi.
Paimon:
Như vậy... ừm... tôi có một ý tưởng!
Paimon:
Chi bằng, dùng máy Guizhong phóng bạn lên?
Paimon:
Ùm... cũng đúng, quả thực chưa nghĩ đến vấn đề an toàn...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi nhớ, máy Guizhong có chức năng nhìn xa.
Paimon:
A, đúng đó!
Paimon:
Vậy thì quả thực có thể lợi dụng tính năng này... vậy thử dùng máy Guizhong tìm xem gần đó còn có đường lên không!
Đến gần máy Guizhong
Huaqing:
Đứng lại!
Huaqing:
Kẻ nào, dám xông vào trọng địa!
Paimon:
Phải đó phải đó, không hiểu các ngươi đang nói gì!
Paimon:
Bọn tôi được mời tới đây, là khách quý! Sao lại đối xử với bọn tôi như vậy...
Paimon:
Không... chờ đã... lẽ nào Ningguang... cô ta cố ý!
Paimon:
Cô ta giả vờ mời chúng ta lên Quần Ngọc Các, thực chất Thiên Nham Quân đã mai phục ở đây, định bắt chúng ta!
Paimon:
Hức, tức quá đi! Đám binh sĩ kia, các ngươi đúng là gán tội bừa bãi! Vô liêm sỉ!
Huaqing:
Cái gì... nhiệm vụ bảo vệ bình thường, tại sao lại là vô liêm sỉ?
Yang:
Xằng bậy, tóm lại, bắt kẻ khả nghi trước rồi nói sau!
Paimon:
Tới rồi, đánh bại hết tất cả bọn họ!
Đấu với Thiên Nham Quân
???:
Dừng tay! Chuyện gì mà ồn ào vậy?
Huaqing:
Keqing đại nhân, hai kẻ quái dị này đột nhiên xuất hiện, hình như có ý đồ xấu với máy Guizhong.
Paimon:
Ngươi, ngươi nói ai là kẻ quái dị!
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là ta đang tìm đường đến Quần Ngọc Các.
Keqing:
Hả? Các bạn muốn lên Quần Ngọc Các? Các bạn là ai?
Paimon:
Chúng ta là khách được mời, muốn tìm Thất Tinh Liyue! Bạn là ai thế?
Keqing:
...
Keqing:
Vừa khéo, ta chính là Thất Tinh Liyue
Paimon:
???
Keqing:
Ta là Keqing, "Ngọc Hành Tinh" của Thất Tinh Liyue.
Keqing:
Tôi biết chuyện của bạn, Nhà Lữ Hành, bạn là khách của Ningguang nhỉ? Không ngờ lại tình cờ gặp giữa núi rừng.
Paimon:
Wa, tôi cũng không ngờ lại gặp được người có tiền ở nơi hoang vu này.
Keqing:
Máy Guizhong ở tường thành cổ Thiên Hoành Sơn bị hỏng, nhưng đã được sửa trong một đêm. Tôi vốn là muốn điều tra sự việc nên đến đây.
Keqing:
Thiên Nham Quân này chỉ là phụ trách bảo vệ hiện trường, không phải đến bắt người.
Paimon:
Thì ra là hiểu lầm à? Ừm... đúng là không thể ngờ.
Nhà Lữ Hành:
Rất dễ đoán ra mà.
Keqing:
Dù sao, cơ quan do tiên nhân tạo ra, nếu đã có người phàm sửa được. Việc này đối với Thất tinh mà nói cũng là một chuyện kỳ lạ.
Paimon:
Hi hi, đó là...
Paimon:
Í? À, phải rồi, vị Ngọc Hành đại nhân này, biết Thiên Quyền đại nhân tại sao lại mời chúng tôi đến Quần Ngọc Các không?
Keqing:
Gọi tôi Keqing là được.
Keqing:
Ningguang hẹn gặp bạn, tôi nghĩ chẳng qua là muốn "anh hùng cứu giúp Mondstadt" trung lập một chút. Chí ít... đừng đứng hoàn toàn về phía tiên nhân.
Paimon:
Chúng tôi không hề đứng về phía nào! Chúng tôi từng trò chuyện với những tiên nhân kia, họ cũng muốn phù hộ Liyue...
Keqing:
"Phù hộ" mà bạn nói, là chỉ kiểu ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống ấy à?
Paimon:
Ơ?
Keqing:
Vì các bạn là người phàm, là đối tượng để họ phù hộ, nên họ sẽ không xem bạn là "thích khách có khả năng ám sát thần linh".
Keqing:
Nên họ nhất định cũng cảm thấy Ningguang phong bế hiện trường, hỏi han dân thường, truy bắt thích khách... những mệnh lệnh này đều là để cho có, thậm chí còn để che đậy điều gì đó.
Keqing:
Tôi nói thẳng nhé: Đây là xem thường người khác.
Paimon:
Bạn nói vậy, quả thực cũng có chút đạo lý...
Paimon:
Nhưng, người Liyue "bất kính với thần" như bạn, tôi gặp lần đầu đó.
Keqing:
Hờ...Tôi phải tôn kính quan niệm thời gian mờ nhạt của họ, nhưng vì sự ngạo mạn với người phàm, nên họ tạm thời chưa ra tay với Thất Tinh chúng tôi ư?
Keqing:
Bỏ đi, tôi không nên bàn luận tiên nhân như vậy. "Bất kính với thần tiên" chỉ là thái độ của cá nhân tôi, Ningguang tuyệt đối sẽ không nói những lời này.
Keqing:
Tóm lại, tôi thừa nhận, tiên nhân cũng khá kiềm chế trong lần hành sự này.
Keqing:
Đế quân bị hại, thực sự không bình thường. Đối diện với sự việc phi lý như vậy, họ vẫn đồng ý triệu tập chúng tiên đến thương nghị, chứ không trực tiếp đánh tới...
Keqing:
Chuyện này rất văn minh, đúng là bất ngờ.
Keqing:
Ningguang ấy à... Trong mắt cô ấy, tốt nhất mọi việc đều nên ngồi xuống thương lượng, nhưng điều đó là không thể.
Keqing:
Thời đại của Tiên nhân đã qua, nếu ngay cả Thất Tinh của Liyue cũng không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao?
Paimon:
...Lại là một phát ngôn to gan.
Keqing:
Phù... Vậy tạm kết tại đây. Thực ra tôi chẳng cần phải nói nhiều như vậy, nhưng bạn là một người rất biết lắng nghe, Nhà Lữ Hành.
Keqing:
Được rồi, các bạn nên đến Quần Ngọc Các rồi. Phải đúng giờ đó? Vì lịch hẹn gặp của Ningguang đã xếp tới năm sau rồi.
Keqing:
Những phú thương giàu có của Liyue đều xem việc "lên Quần Ngọc Các" là vinh quang của thương nhân. Ai nấy đều mang theo quà xa hoa, để đổi lấy những lợi ích từ Ningguang.
Paimon:
Lợi... lợi ích?!
Paimon:
Nhưng... nhưng!
Paimon:
Phải rồi! "Quà gặp mặt" cũng là văn hoá quý báu của Liyue, chúng ta không phải vì muốn có lợi ích gì, mà là tôn trọng truyền thống văn hoá Liyue...
Nhà Lữ Hành:
Coi bộ dạng vồn vã của Paimon kìa...
Keqing:
Được rồi, tặng quà gặp mặt gì các bạn cứ từ từ nghĩ, tôi sẽ nói với các bạn cách đến Quần Ngọc Các trước.
Keqing:
Thực ra các bạn không cần đến Thiên Hoành Sơn. Về Cảng Liyue đi, đến Nguyệt Hải Đình tìm "Người dẫn đường", sau đó làm thế này...
Keqing:
Vậy thì chúng ta có duyên lại gặp, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Hừm... Vị Ngọc Hành Tinh đó tuy bất kính với thần tiên, nhưng tôi cảm giác cô ấy là một người khá mạnh mẽ.
Paimon:
Phải rồi, tặng quà gặp mặt gì cho Ningguang nhỉ... Tôi nghĩ xem...
Nhà Lữ Hành:
Trọng điểm của Paimon biến thành tặng quà rồi...
Paimon:
Phải rồi! Hôm qua khi ngủ, tôi mơ thấy một món điểm tâm vô cùng quý giá: Slime Phủ Đường!
Paimon:
Tôi có dự cảm, nó rất thích hợp với đại phú hào như Ningguang.
Paimon:
Chúng ta dùng thứ này làm quà đi!
Paimon:
Không có! Nhưng chỉ cần dùng cảm giác "rộp rộp" để nấu là được!
Paimon:
Mau đi tìm nguyên liệu! Không thể chậm trễ, vinh hoa phú quý đang chờ chúng ta!

Cơ Hoành
Chưa từng nghĩ rằng, gần máy Guizhong ở Thiên Hoành Sơn, lại gặp Keqing cũng là một trong Thất Tinh. Cô chỉ điểm cho bạn cách thật sự để lên Quần Ngọc Các. Từ lời nói của Keqing, Paimon đã bắt được từ khoá "Quà gặp mặt"...
Tìm nguyên liệu Paimon cần
Paimon:
Hừm? Trong không khí có mùi thơm ngọt rất nồng...
Paimon:
Hơn nữa... bạn có nghe thấy tiếng gì không?
Paimon:
Nghe có vẻ là tiếng phát ra từ trong Di Tích...
Paimon:
...A, là Đạo Bảo Đoàn nhốt người lại ư?
Nói chuyện với người trong lồng
Meng Dan:
Cám ơn các hạ ra tay giúp đỡ, nếu không tôi đã chết trong tù rồi! Đám Đạo Bảo Đoàn nếu tâm trạng tốt sẽ cắt tỉa những chậu Hoa Ngọt, còn tâm trạng không tốt lại đến hành hạ tôi...
Paimon:
Chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà thôi! Không nhất thiết phải cảm ơn chúng tôi!
Meng Dan:
Haha... Tôi hiểu mà, quà cảm ơn đã chuẩn bị xong.
Nhà Lữ Hành:
Thật là không cần mà.
Meng Dan:
Đừng nói như vậy! Nhờ có bạn tôi mới thoát được kiếp nạn này.
Meng Dan:
Tôi là người cung cấp hàng cho Minh Tinh Trai trong thành Liyue, Meng Dan thường xuyên vào trong núi, tìm kiếm những món đồ cổ.
Meng Dan:
Không ngờ rằng, đám Đạo Bảo Đoàn cũng đang dòm ngó một di tích, chỉ vì bất cẩn... Nên bị bắt giam mất rồi!
Meng Dan:
Bạn còn thiếu thứ gì không, ân nhân? Đồ cổ, những thứ quý giá, hay đồ trang trí bắt mắt... Chỉ cần những thứ tôi có đều sẽ đáp ứng được cho bạn!
Nhà Lữ Hành:
Ý tốt của bạn tôi xin nhận.
Paimon:
Đợi một lát, chúng tôi đang tìm một thứ!
Meng Dan:
Ồ? Thứ gì vậy?
Paimon:
Bạn có hộp đựng quà không? Phải đẹp một chút... Hmmm, thứ mà đặt được những món điểm tâm.
Meng Dan:
Đương nhiêu là có rồi, làm đồ cổ sao lại không chuẩn bị hộp đựng cơ chứ? Minh Tinh Trai có sẵn những hộp đựng quà nổi tiếng bậc nhất ở bảy quốc gia.
Meng Dan:
Bạn đợi một lát, tôi đi nói chuyện với bà chủ. Khi nào cần, bạn cứ đến cửa hàng tìm cô ấy là được.
Paimon:
Vậy thì tốt quá, Slime Phủ Đường của chúng ta có hộp đựng quà sang trọng rồi!
Đến "Minh Tinh Trai"
Paimon:
Xin chào, Meng Dan nói với tôi là có thể đến của cửa hàng nhận một chiếc hộp sang trọng...
Xingxi:
Lão Meng đã nói với tôi rồi, thật cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị.
Xingxi:
Những món hàng tốt nhất tại cửa hàng của tôi, phần lớn là do Lão Meng tìm được. Nếu như anh ấy gặp chuyện thì việc làm ăn của tôi coi như xong.
Xingxi:
Hộp đựng quà này vốn là một món đồ cổ có ít nhất 140 năm lịch sử rồi. Nó đã được cọ rửa cẩn thận. Bạn có thích không?
Paimon:
Uhm, cảm thấy rất thích!
Paimon:
Đúng rồi, tôi có thể mượn một cái giống như vậy không?
Xingxi:
Đương nhiên rồi. Ở trên giá ấy, bạn cứ tùy ý lấy.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, món đồ gốm này trông rất tuyệt!
Paimon:
Dùng đồ cổ để trộn thì món điểm tâm nhất định ngon lắm đây!
Paimon:
Làm xong rồi! Slime Phủ Đường độc nhất vô nhị! Đặt cẩn thận vào hộp quà, rồi dùng bột đường trang trí...
Xingxi:
Đây là hoa vừa mới hái, để thêm hai bông hoa vào.
Paimon:
Thật là đẹp quá!
Nhà Lữ Hành:
(Không hiểu sao, có gì đó không yên tâm lắm...)
Paimon:
Chà, tất cả vinh hoa phú quý của chúng ta đều nằm trong chiếc hộp này. Bây giờ hãy đến "Quần Ngọc Các" để tìm Ningguang thôi!
Tìm Người Dẫn Đường Quần Ngọc Các
Paimon:
(Theo lời dạy của Keqing, bây giờ nên nói như thế này...)
Paimon:
Xin chào, ở đây có bán mặt trăng không?
Bu'yun:
Đúng vậy, cần mấy chiếc?
Paimon:
Số lượng không tiện tiết lộ.
Bu'yun:
Đáp hay lắm, hai vị lên Các theo lối này. Phải rồi, hai vị chính là khách hẹn gặp Ningguang đại nhân hôm nay nhỉ?
Paimon:
Không sai!
Bu'yun:
(Nhưng đây không phải ám hiệu của "Khách", mà là ám hiệu của "Ngọc Hành". Chuyện này là thế nào...)
Nói chuyện với Ningguang
Ningguang:
Chờ đợi đã lâu, người trở về từ Tuyệt Vân Gián.
Paimon:
A, là Ningguang!
Paimon:
Lần đầu gặp mặt, chúng tôi chuẩn bị một món quà, hy vọng bạn thích!
Ningguang:
Tặng tôi? Xin đa tạ. Mời hai vị tới đây, khiến hai vị mất công rồi.
Paimon:
Không mất công, không mất công, hi hi~
Ningguang:
Ha ha, rất vui vì bạn thích nó.
Ningguang:
Toà cung điện bồng bềnh giữa trời này cao hơn hết thảy mọi ngọn núi, từ đây có thể nhìn rõ mọi thứ của Liyue.
Ningguang:
Từ khi bắt đầu học làm ăn buôn bán, tôi đã tích luỹ vốn xây dựng. Sau khi trở thành Thiên Quyền, tôi mời thợ thủ công giỏi nhất tới, không ngừng mở rộng nó...
Ningguang:
Ban đầu, nó chỉ rộng bằng một gian phòng, nay đã có thể che khuất cả mặt trăng soi sáng Liyue rồi.
Ningguang:
Tôi tin một ngày nào đó... bóng của nó sẽ che phủ cả bảy đất nước.
Nhà Lữ Hành:
(Vị Thiên Quyền đại nhân này, rất có dã tâm...)
Ningguang:
Khách bên ngoài có tư cách lên Quần Ngọc Các không nhiều, nhưng Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thường thư từ qua lại, họ khen ngợi bạn rất nhiều.
Ningguang:
Vậy nên, từ ngày đầu tiên bạn đến Liyue, tôi đã bắt đầu rải tai mắt...
Paimon:
Sao cơ?!
Ningguang:
Cuối cùng khi các bạn đến Nhà Trọ Vọng Thư, tôi đã đại khái nắm được mục đích của các bạn.
Paimon:
Lẽ nào Verr Goldet, là người của bạn?!
Ningguang:
Không phải.
Ningguang:
Cả toà Nhà Trọ Vọng Thư đều là người của tôi.
Paimon:
#%^%*&...!!
Nhà Lữ Hành:
Không lâu trước kia, còn gặp cả Ngọc Hành Tinh...
Ningguang:
Gặp ở gần máy Guizhong, đúng không?
Paimon:
Chắc không phải bạn luôn nhìn trộm từ trên trời đó chứ?
Ningguang:
Ha ha... khoảng cách xa như vậy, nhìn trộm hơi khó đó.
Ningguang:
...Dựa vào "tai mắt" là được. Tôi rất có hứng thú với các bạn, theo dõi là đương nhiên.
Nhà Lữ Hành:
Keqing nói, Thất Tinh sẽ không ám hại Đế Quân.
Ningguang:
Ừm, bạn qua lại khá nhiều với tiên nhân, không tín nhiệm chúng tôi cũng dễ hiểu. Lần này mời bạn đến là muốn gỡ bỏ hiểu lầm.
Ningguang:
Bạn có lẽ nghe qua về cuộc chiến ma thần rồi phải không?
Ningguang:
Có rất nhiều ma thần trên thế giới, và cũng đã có những cuộc chiến kéo dài không hồi kết cho đến tận hai nghìn năm trước. Trong thời kỳ ấy, các sinh vật lầm than và máu chảy không ngừng.
Ningguang:
Cuối cùng, đại lục Teyvat chỉ còn lại bảy người chiến thắng. Họ thành lập các vương quốc và thành bang trên đống đổ nát của kẻ bại trận, và bắt đầu thời đại của bảy vị thần.
Ningguang:
Bạn đã đến "Cô Vân Các" chưa? Đó không phải là địa hình tự nhiên mà được tạo nên từ ngọn giáo đá khổng lồ do Đế Quân ném xuống trong chiến tranh.
Ningguang:
Dùng ngọn giáo đá, Đế Quân trấn áp tất cả những kẻ bại trận năm xưa: Họ là những ma thần không giành được vị trí của bảy vị thần.
Ningguang:
Không chỉ các ma thần sẽ chết, mà "bảy vị chấp chính trần thế" cũng thay đổi trong hai hai nghìn năm qua. Sự ra đi của Đế Quân là một thảm kịch khó tưởng đối với Liyue, nhưng trật tự bảy vị thần cai trị Teyvat sẽ không sụp đổ chỉ vì điều đó.
Ningguang:
Nham Thần tiếp theo sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, nhưng tôi làm sao có thể quên được Đế Quân? Khi đó, mối quan hệ giữa người Liyue và tiên nhân chắc chắn sẽ khác xưa.
Ningguang:
Ngay cả trong thời đại mới, Thất Tinh vẫn là con dân của Đế Quân. Tội danh ám sát Đế Quân... Bạn cho rằng chúng tôi có thể làm được điều đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao, mọi người lại phải giấu Tiên Tổ Pháp Thoái?
Ningguang:
Haha...
Ningguang:
Sự việc ngày hôm đó tại Ngọc Kinh Đài xảy ra quá đột ngột mà tôi không có sự chuẩn bị. Bạn có mặt ở hiện trường, chắc cũng thấy tất cả rồi.
Ningguang:
Kẻ thù của Thất Tinh đang ẩn nấp ở cảng Liyue. Nếu không hành động ngay, sẽ bị đánh bại hoàn toàn.
Ningguang:
Còn việc giấu đi Tiên Tổ Pháp Thoái là cách làm duy nhất, chỉ có như vậy tôi mới có thể chuyển từ nơi sáng vào chỗ tối, lấy tĩnh khắc động.
Paimon:
“Kẻ thù” mà bạn đang nói đến là ai?
Ningguang:
Nhà Lữ Hành, bạn nghĩ đó là ai?
Paimon:
Hử? Bạn và Ningguang đang nói chuyện bí mật gì vậy?
Ningguang:
Đáp án chính xác.
Paimon:
Hử???
Ningguang:
Tuy rằng phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng gió có chút lớn. Bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón khách, mời hai vị theo tôi vào trong.
Vào trong Quần Ngọc Các
Paimon:
Woa! Phòng khách lớn quá! Tôi chưa từng thấy căn phòng nào lộng lẫy như vậy...
Nói chuyện với Ningguang
Ningguang:
Hai vị cứ tự nhiên, xem nơi này là nhà nhé.
Paimon:
Có thật là được không?
Ningguang:
Tôi mời các bạn đến, tất nhiên là coi mọi người là bạn. Bạn bè đến chơi tất nhiên vui vẻ phải đặt lên hàng đầu.
Nhà Lữ Hành:
Nơi đó là...
Paimon:
Ơ? Đây chính là "bức tường trong truyền thuyết" sao?
Ningguang:
Ồ? Tin tức của bạn có chắc chắn không.
Paimon:
Đến những người kể chuyện cũng nhắc đến... Việc rất nhiều người muốn mua tờ giấy trên bức tường nổi tiếng này!
Ningguang:
Bởi vì bức tường đó ghi chép lại những bí mật của Liyue. Đám thương nhân luôn thích thú với những điều bí mật mà.
Ningguang:
Nhà Lữ Hành, những bí mật thương mại ở Liyue không có ý nghĩa gì với bạn, bạn rất đặc biệt, bạn cũng biết điều này phải không?
Ningguang:
Nếu có thể, tôi muốn nhận được sự tin tưởng của bạn.
Ningguang:
Nhưng nếu buộc phải lựa chọn người đáng tin cậy nhất giữa tôi và Keqing thì...
Ningguang:
...Haha bạn chọn Keqing ư? Trực giác cũng mách bảo tôi như vậy.
Ningguang:
Tôi luôn nghĩ rằng, cứng quá dễ gãy. Người như cô ấy trở thành Thất Tinh, thì vẫn cần tôi đứng sau hỗ trợ vài việc.
Ningguang:
Nhưng cô ấy nói câu "Thời đại của Tiên nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue cũng không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao?"
Ningguang:
Khiến tôi có chút lo ngại trong lòng tôi đã được xua tan đi rất nhiều.
Ningguang:
Không sai, tôi không phủ nhận việc Đế Quân băng hà rất có lợi cho Thất Tinh. Nhưng vì Liyue, tôi không thể bị những lời đồn "Thất Tinh soán ngôi" ảnh hưởng.
Nhà Lữ Hành:
Những lời dèm phá ấy một phần đến từ lũ Fatui?
Ningguang:
Hừm... Xem ra chỉ mới bắt đầu thôi mà bạn đã hiểu rõ tôi muốn nói gì rồi.
Ningguang:
Tôi ra lệnh phong tỏa tin tức, cất giấu tiên thể, một là để ổn định tình hình, hai là để tránh... Những chuyện từng xảy ra đối với Mondstadt.
Ningguang:
Đám người Fatui dựa cớ Đế Quân băng hà thực hiện rất nhiều hành động mờ ám vượt quá giới hạn ngoại giao của hai nước. Bản thân tôi là "Thiên Quyền" phụ trách Liyue, đến lúc phải chiến đấu cũng không cần câu nệ quá nhiều.
Ningguang:
Đồng ý làm "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng là để Thất Tinh tiếp quản toàn bộ Liyue, tranh thủ chút thời gian...
Paimon:
Giống như lời Zhongli, Thất Tinh cung cấp được nơi tiến hành tế lễ cũng chỉ để lợi dụng chúng tôi hoàn thành mục đích của mình mà thôi.
Paimon:
Nói đến việc "hoàn thành mục đích"... Vẫn còn một chuyện nữa, tôi có nên nói không?
Ningguang:
Cứ việc nói.
Paimon:
Nghe nói khách mang tặng quà gặp mặt sẽ nhận được một vài lợi lộc... Vậy chúng tôi có phần không?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bạn không thể nói những vấn đề khác sao!
Ningguang:
Haha... Không sao, tôi rất thích những người thẳng thắn.
Ningguang:
Thời gian gần đây cũng phiền các bạn nhiều rồi. Như vậy đi, coi như là quà cảm ơn, bạn có thể chọn một món yêu thích bất kỳ từ chỗ tôi.
Paimon:
Tốt quá! Chỉ đợi câu nói này thôi. Tôi đã nghĩ xong rồi! Tôi muốn...
Paimon:
Tờ giấy trên bức tường kia!
Nhà Lữ Hành:
???
Paimon:
Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ! Bạn không hiểu sao? Là tờ giấy trên tường ấy, cho dù chỉ lấy được một góc bé bằng đầu ngón tay, cũng có thể bán được giá rất hời rồi!
Paimon:
Còn nếu là... Một tờ giấy nguyên vẹn, chưa bị xé rách thì...! Tôi không dám tưởng tượng giá trị của nó bao nhiêu Mora nữa!
Chọn 1 "Tuyết Giấy"
Paimon:
Huh? Nhìn kỹ lại thì quá ổn rồi. Tờ giấy ghi chép to nhất được ghim ở vị trí dễ thấy nhất. Được rồi, chọn tờ giấy này đi!
Paimon:
Là lá la... Tới xem thử trên này viết gì trước đã...
Paimon:
Hửm? Chỗ này có điểm khoanh lại, lẽ nào là kho báu! Hay là cơ hội phát tài nào đó? Để tôi xem xem, mấy chữ cạnh mép này viết gì...
Paimon:
"Bách Vô"... "Cấm Kỵ Lục"... Cái gì cơ... "Fatui"... "Nghiên cứu"... Hừm?
Paimon:
Hình như... không phải rương báu.
Paimon:
Trên tờ giấy này viết, là nghiên cứu bí mật về Bách Vô Cấm Kỵ Lục của Fatui, bị tai mắt của Thất tinh phát hiện tung tích.
Paimon:
Ồ... Vừa nãy Ningguang nói, Fatui đã gây nhiều chuyện xấu xa ở Liyue, ví dụ như phát tán tin đồn, dòm ngó Tiên thế v...v...
Paimon:
Nhưng nghiên cứu Bách Vô Cấm Kỵ Lục là chuyện xấu xa như thế nào?
Paimon:
旅行者, kể ra thì Bách Vô Cấm Kỵ Lục cũng có chút quan hệ với bạn, có cần đi điều tra một chút không?
Paimon:
Í? Là vậy ư?
Paimon:
Vậy... vậy chúng ta không đi nữa?
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi chỉ nghĩ vậy thôi...
Paimon:
Ồ, thì ra ý bạn là, nếu không thể hoàn toàn tin tưởng Ningguang, thì càng phải đích thân đi kiểm chứng lời Ningguang nói.
Paimon:
Ừm... Có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi. Tôi cảm thấy cô ấy rất thân thiết với chúng ta, là người tốt.
Paimon:
Kệ đi, cứ theo bạn nói, hành động trước đã!
Paimon:
Trước khi đi Địch Hoa Châu tìm Zhongli, chúng ta hãy đến nơi trong tư liệu này xem thử, Fatui có phải thực sự đang làm một số chuyện mờ ám?

Cô Phương
Cuối cùng khi lên Quần Ngọc Các, Ningguang đang ở đó chờ bạn. Cô nhận lấy món quà từ Paimon, và dùng một món quà khác đáp lại. Bạn và Ningguang trò chuyện rất nhiều, chủ đề về Thần linh, Ma Thần, còn cả Fatui...
Xem xét nghiên cứu của Fatui
Paimon:
Có rất nhiều câu thần chú và những xấp giấy trắng ở đây. Chúng được dùng làm gì nhỉ?
Paimon:
Bức hình trên này hình như đã thấy ở đâu đó...
Paimon:
Tôi nhớ ra rồi, Bách Vô Cấm Kỵ Lục mà Childe cho bạn quả thực trông cũng giống như vậy.
Paimon:
Ừm... tín vật có liên quan đến tiên nhân tại sao lại rơi vào tay Childe, đúng là đáng nghi.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, không chỉ là "tín vật"...
Paimon:
Đúng rồi, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từng nói, năm xưa khi Nham Vương gia tạo ra "Bách Vô Cấm Kỵ Lục", không phải dùng để làm tín vật.
Paimon:
Tác dụng vốn có bùa chú này là để phát huy thần lực trong trận chiến Ma Thần...
Paimon:
Fatui sao chép Bách Vô Cấm Kỵ Lục là muốn thử tìm cách dẫn ra hiệu quả giống với bản chính ư?
Paimon:
Hiệu quả phát huy thần lực trong chiến tranh, nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Paimon:
Phức tạp thật, sau này phải đề phòng Childe hơn.
Paimon:
Được rồi, loanh quanh ở đây lâu như vậy, cũng sắp đến thời gian hẹn với Zhongli rồi.
Paimon:
Trạm cuối cùng của "Hành trình chuẩn bị Điển Lễ Tiễn Tiên"... tôi nhớ là ở Địch Hoa Châu?
Paimon:
Mau đi thôi, đừng đến muộn đó.
Đến Địch Hoa Châu gặp Zhongli
Zhongli:
Mọi người rất đúng giờ, tôi cũng vừa đến.
Zhongli:
Quần Ngọc Các vui không?
Paimon:
Rộng lắm! Hoa lệ lắm, đắt đỏ lắm, là kiến trúc đắt đỏ nhất tôi từng thấy!
Zhongli:
Quả nhiên. Nếu Quần Ngọc Các xếp thứ hai, ở Liyue này không ai dám xếp thứ nhất.
Zhongli:
Các bạn chắc đã từng gặp Ningguang. Trò chuyện ra sao?
Paimon:
Cô ấy giàu có và thẳng thắn lắm, là người rất thân thiện!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng "thân thiện" cũng là vũ khí của thương nhân.
Paimon:
Ừm, cách nhìn nhận của anh ấy về Ningguang khác với tôi. Anh ấy cho rằng, Ngọc Hành Tinh thẳng thắn đáng tin hơn.
Zhongli:
Ô? Các bạn còn gặp Keqing? Cô ấy đã nói gì với các bạn?
Paimon:
Cô ấy nói, "Thời đại của Tiên nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue cũng không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao?"
Zhongli:
Ha ha ha... bất kính thần tiên.
Zhongli:
Đúng vậy, so với Keqing cái gì cũng dám nói thì Ningguang giống với thương nhân hơn.
Zhongli:
Tuy thân thiện, nhưng cậu không thể biết được chắc chắn cô ấy có chân thành không.
Zhongli:
Ừm, cô ấy có thể ngồi lên vị trí hôm nay đều dựa vào bản thân. Nhân vật như vậy ắt hẳn có điểm bất phàm.
Zhongli:
Tôi nghe nói, Quần Ngọc Các không ngừng mở rộng chính là điểm thể hiện chí hướng của cô ấy, là thứ quan trọng thứ hai trong cuộc đời của cô ấy. Cô ấy thà vứt bỏ vị trí Thiên Quyền, cũng sẽ không vứt bỏ Quần Ngọc Các.
Paimon:
Quần Ngọc Các xếp thứ hai? Vậy xếp thứ nhất là?
Zhongli:
Đương nhiên là Mora rồi.
Paimon:
Phải rồi, cô ấy tìm chúng ta đa phần là vì việc liên quan đến Fatui. Cô ấy nói sau khi Đế quân bị hại, Fatui thường xuyên gây phiền nhiễu ở Liyue, thật là xấu xa.
Zhongli:
Fatui trước giờ luôn vậy, tôi chẳng bất ngờ chút nào.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa họ đang mô phỏng cách tạo ra Bách Vô Cấm Kỵ Lục.
Zhongli:
...
Zhongli:
Dù Fatui đang âm mưu điều gì, tóm lại, khi giao lưu với họ luôn cần phải cẩn trọng.
Paimon:
Xem ra, Địch Hoa Châu cũng có thứ cần dùng cho Điển Lễ Tiễn Tiên?
Zhongli:
Đúng vậy, hôm nay chúng ta cần tìm Bách Hợp Lưu Ly thiên nhiên.
Paimon:
Bách Hợp Lưu Ly? Tại sao phải đến đây tìm? Rõ ràng trong vườn ở Ngọc Kinh Đài có rất nhiều... Tôi nghe nói Khinh Sách Trang cũng có một ít.
Paimon:
Đúng vậy, tôi nhớ lúc chúng ta gặp Bình Lão Lão, bà ấy đang ngắm hoa. Hay là đi hỏi Bình Lão Lão xem sao.
Zhongli:
Không... Đó đều được con người gây trồng, không thích hợp để dùng.
Zhongli:
Bách Hợp Lưu Ly từng sinh trưởng rất nhiều ở Địch Hoa Châu, là một loại hoa vui tươi, biết lắng nghe tiếng hát của loài người.
Zhongli:
Trước chiến tranh ma thần, Địch Hoa Châu vẫn là mảng lục địa. Do chiến tranh khiến núi lở, làm cho nơi này bị nước nhấn chìm, biến thành vùng ngập nước, Bách Hợp Lưu Ly gần như tuyệt chủng.
Zhongli:
Hiện tại trong thành còn giữ một số chủng loại do con người gây trồng. Nhưng rất ít người biết, thực chất Bách Hợp Lưu Ly hoang dã vẫn chưa bị huỷ diệt hoàn toàn...
Zhongli:
Bách Hợp Lưu Ly này mùi thơm nồng đượm, sau khi nghiền thành bột thì đặt trong lư hương của Hương Bất Tử, mới là truyền thống Tiễn Tiên hoàn chỉnh.
Zhongli:
Có điều, muốn hái loài hoa này, vẫn cần cậu giúp đỡ.
Zhongli:
Không, tôi cần cậu hát cho những đoá hoa kia nghe, để tăng mùi hương của nó.
Paimon:
Ặc... 旅行者, trình độ hát hò của bạn ra sao?
Paimon:
Thật không? Khó tin ghê...
Zhongli:
Hiệu quả ra sao, cứ thử là biết.
Theo Zhongli tìm Bách Hợp Lưu Ly Dại
Paimon:
Là lúc thể hiện giọng hát rồi, cố lên!
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ.
Nhà Lữ Hành:
♪…♪♪♪♪…♪♪♪♪…♪♪
Đánh bại ma vật tập kích
Paimon:
Đây không phải Bách Hợp Lưu Ly, Bách Hợp Lưu Ly sao có thể đánh người được!
Nhà Lữ Hành:
Kẻ địch vượt quá sức tưởng tượng...
Zhongli:
Đây là ma vật có tên Hoa Lừa Dối.
Zhongli:
Hử? Những hoa này...? Thú vị đấy.
Zhongli:
Bách Hợp Lưu Ly dùng để nguỵ trang, trồng cùng Hoa Lừa Dối khá lâu, lại tạo thành thứ thuốc cực phẩm. Trong hoạ có phúc... mau nhặt lấy những cánh hoa này đi.
Paimon:
Còn có chuyện tốt như vậy? Những cánh hoa này có thể dùng trong Điển Lễ Tiễn Tiên không?
Zhongli:
Đáng tiếc là không thể.
Paimon:
A, sao lại như vậy...
Ganyu:
Xin hỏi...
Ganyu:
Mọi người đang tìm Bách Hợp Lưu Ly?
Paimon:
A! Là bạn! Ừm, à... chết rồi, không nhớ nổi tên...
Ganyu:
Chào bạn, Nhà Lữ Hành, không ngờ bạn còn nhớ tên tôi.
Ganyu:
Nhắc mới nhớ, hành trình Quần Ngọc Các của hai vị ra sao rồi?
Paimon:
Vì bạn không nói với chúng tôi làm thế nào để leo lên, nên chúng tôi tốn bao nhiêu sức lực mới tìm thấy đường đó!
Ganyu:
Ấy ấy ấy? Tôi, tôi chưa nói ư?!
Paimon:
Chúng tôi phải tự nghe ngóng mới biết đó!
Ganyu:
Phải... phải đó.
Ganyu:
(Tiêu rồi, ta lại quên không nói rồi...)
Paimon:
Ừm? Cảm giác sắc mặt Ganyu không bình thường lắm.
Paimon:
Hơn nữa so với lần đầu gặp, khí chất cũng khang khác... hình như không có cảm giác nghiêm túc giống hồi đó?
Ganyu:
A... Vì lúc đó mang thân phận Sứ giả Thiên Quyền Tinh, nhưng hiện giờ chỉ là đang ngắm hoa mà thôi.
Paimon:
Ngắm hoa? Sao không ngắm trong thành, phải chạy đến tận đây?
Ganyu:
...
Ganyu:
Ngọc Kinh Đài là nơi Đế Quân qua đời, ngắm hoa ở đó khiến người ta cô đơn.
Ganyu:
Mấy ngày gần đây, khi tôi làm việc gần Ngọc Kinh Đài, luôn đóng cửa sổ lại, tránh nhìn thấy phong cảnh bên ngoài...
Paimon:
Ưm... xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chủ đề này.
Ganyu:
Không... là bản thân tôi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Ganyu:
Hai ngàn năm trước trong chiến tranh ma thần kết thúc, bảy vị thần sơ khai từng tụ họp ở Liyue chung vui với Đế Quân... Mà nay Thần vị đổi thay, đã có năm vị Thần ra đi.
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là...
Ganyu:
Đúng vậy, nếu Đế Quân đã hồn quy trời cao, vậy bảy vị thần sơ khai chỉ còn lại đại nhân Barbatos của Mondstadt còn trên trần thế thôi.
Ganyu:
Còn lại năm vị, bao gồm cả vị Raiden Shogun của Inazuma, đều đã không còn là người bạn cũ của 2000 năm trước nữa.
Ganyu:
"Bảy vị chấp chính trần thế" hiện tại, Thảo Thần của Sumeru là trẻ nhất, chỉ mới năm trăm tuổi. Còn Nham Vương Đế Quân tại thế đã lâu, cũng hơn sáu ngàn năm rồi.
Ganyu:
Cho nên, Liyue với ba ngàn bảy trăm năm lịch sử, từ khi mới tạo dựng đã do Đế Quân cai trị, chưa từng trải qua lễ "tiễn biệt" thần linh...
Zhongli:
Vậy, đối với lễ "tiễn biệt" lần này, cô có cảm nhận gì?
Ganyu:
Haiz? Đột nhiên hỏi vậy, tôi cũng...
Ganyu:
...
Ganyu:
Là một người phàm, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một Liyue mất đi Đế Quân sẽ ra sao...
Ganyu:
Nhưng là Tiên... tôi nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chấp nhận sự thật. Nếu Đế Quân đã ra đi, thì thời đại thần tiên xác lập Khế Ước với Liyue cũng đã đi đến hồi kết rồi.
Paimon:
Hử? Bạn nói... là "Tiên"?
Ganyu:
Tôi... tôi là con lai giữa loài người và Kỳ Lân, có một nửa dòng máu tiên, thời chiến tranh ma thần cũng từng xông pha vì Đế Quân và Liyue.
Ganyu:
Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi và Đế Quân đã ký Khế Ước, bắt đầu đảm nhận công việc thư ký cho Thất Tinh, rồi làm từ đó tới nay.
Ganyu:
Khụ...khụ khụ. Đổi chủ đề khác đi. Các bạn vừa mới nói, là đến tìm Bách Hợp Lưu Ly...
Ganyu:
Tôi cũng biết vị trí thu thập Bách Hợp Lưu Ly thiên nhiên, vừa khéo hái được một bông. Nếu không chê, xin hãy nhận lấy.
Zhongli:
Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi.
Paimon:
Ấy? Trước khi hái bạn có hát không?
Ganyu:
Đúng vậy, truyền thống này đương nhiên tôi biết rõ. Hãy yên tâm, bài tôi hát là dân ca của Liyue.
Paimon:
Oa, bạn cẩn thận quá. Cảm ơn bạn, Ganyu!
Ganyu:
Không, là tôi phải cảm ơn các bạn. Nếu không nhờ lần gặp gỡ này, tôi cũng không ngờ mình có thể góp một phần tâm sức cho nghi thức "Lời Tạm Biệt Thể Xác Vĩnh Hằng".
Ganyu:
Tôi phải về làm việc rồi, chúc các bạn thuận buồm xuôi gió.
Zhongli:
Xem ra, những thứ cần chuẩn bị cho Điển Lễ Tiễn Tiên cũng hòm hòm rồi.
Zhongli:
Chuyện ngắt hoa này, cũng khá thuận tiện, không có gì khó, nên mới để đến sau cùng
Nhà Lữ Hành:
Tính cách của Zhongli rất phù hợp với việc khám phá.
Paimon:
Ừ, nếu anh ấy buôn bán ở Liyue, chắc sẽ được hưởng thụ cuộc sống khởi nghiệp nhỉ?
Zhongli:
Ha ha... Thực ra tôi cũng từng có ngày tháng ấy.
Zhongli:
Khởi nghiệp, khai phá... Vạn sự khởi đầu nan, tình cảm bỏ vào cũng nhiều. Chờ đến khi mọi thứ vận hành bình thường cũng đã lâu rất lâu, tình cảm dần phai nhạt.
Zhongli:
Phai nhạt nhiều rồi, sẽ phải nhìn lại bản thân. Nếu không cẩn thận điều chỉnh, linh hồn sẽ lưu lại vết thương, khó lòng cứu vãn.
Paimon:
Xem kìa! Ngữ khí này, vừa nghe là biết người từng trải!
Paimon:
Được rồi, nếu việc đã xong xuôi, chúng ta cũng nên trở về Cảng Liyue rồi.
Nghe ngóng tin tức
Felix:
Đây là khách của Vãng Sinh Đường, ngài Zhongli.
Felix:
Thiên Nham Quân đang giám sát chúng tôi rất chặt, hiện là thời điểm nhạy cảm, đừng sơ suất manh động.
Zhongli:
Thời điểm nhạy cảm?
Felix:
Tiên nhân của Tuyệt Vân Gián cuối cùng đã ra tay rồi. Lần này họ tới e rằng không phải có ý tốt gì.
Zhongli:
Là để khởi binh vấn tội ư?
Felix:
Khá chắc là như vậy. Nghe nói mấy vị trong Thất Tinh sớm đã đưa người đi nghênh đón... Hừ, nói là nghênh đón, đúng hơn là để chặn tiên nhân ngoài thành lại.
Felix:
Nhưng thái độ hai bên đều rất cứng rắn, nhất thời lâm vào cục diện căng thẳng.
Zhongli:
...Sự tình đến nông nỗi này, cũng là lẽ tất nhiên.
Felix:
Tiên nhân không công nhận Thất Tinh, chỉ công nhận Khế Ước với Nham Thần. Nếu họ quyết định tấn công, Cảng Liyue e là khó lòng chống đỡ.
Zhongli:
Nhưng Thất Tinh Liyue cũng sẽ không làm ngơ.
Felix:
Hừ, ai chẳng biết thái độ của họ cứng rắn? Nhưng chính vì vậy, mâu thuẫn giữa người và tiên mới căng như dây đàn!
Zhongli:
Sau đó thì sao? Sao Fatui lại trở thành mục tiêu bị căm ghét?
Felix:
Hức... Không phải vì Ningguang kia ư...
Felix:
Nói gì mà "Trong lúc mây cuộn sóng vờn, muốn Thiên Nham Quân khống chế hoàn toàn hành động của Fatui"
Felix:
Xì! Giờ mới nhớ ra phải hạn chế hành động của chúng ta? Thất tinh chẳng qua cũng chỉ vậy thôi!
Felix:
Tóm lại, Zhongli tiên sinh, anh là người hợp tác với đại nhân Childe, thái độ của anh cũng có phần đại diện cho thái độ của chúng tôi, nhưng đừng để người khác nắm được điểm yếu.
Paimon:
Xem ra, những mâu thuẫn ở Cảng Liyue đều đã đạt đến giới hạn rồi...
Zhongli:
Ý cậu là, muốn dùng thân phận trung lập để ra mặt thương lượng? Hay là muốn dùng vũ lực của bản thân để thay đổi cán cân nào đó?
Zhongli:
Hai con đường này, e rằng đều không dễ dàng...
Felix:
A, đúng rồi! Zhongli tiên sinh. Tôi nghe nói Vãng Sinh Đường các anh hình như cũng bị cuốn vào xung đột này, đang đối đầu với quan quân tìm đến thì phải!
Zhongli:
...Vậy là không ổn rồi.
Zhongli:
Tôi phải đi trước đây, đến Vãng Sinh Đường xem thử, hy vọng đường chủ Hu tạm thời ứng phó được... đừng gây ra đại loạn gì.
Zhongli:
Nhà Lữ Hành, cậu cũng suy nghĩ thêm một chút đi. Tôi nghĩ, muốn ngăn cản vụ nổ bùng phát, chi bằng thử nghĩ xem kíp nổ ở đâu.
Paimon:
Hừ... Là kẻ cùng chí hướng với Fatui, xem ra dù có điểm lợi, cũng có cả rắc rối.
Paimon:
Cho nên, vừa nãy kíp nổ mà Zhongli nói, là chỉ cái gì?
Paimon:
Thì ra là vậy! Tôi... hình như tôi cũng hiểu rồi. Ừm, nếu nói ai là người mong chờ tình cảnh loạn lạc khắp thành này nhất, có lẽ chính là hắn rồi.
Paimon:
Gã này, nhất định là nhân lúc tất cả mọi người bận rộn không ai quản được, bèn làm ra chuyện xấu gì rồi!
Paimon:
Nhưng, hiện giờ nên đi đâu tìm hắn?
Paimon:
Khi tất cả mọi sự hỗn loạn trở nên hỗn loạn cực điểm, hắn sẽ đi đâu?

Li Tâm
Theo lời Ningguang, xác nhận Fatui có liên quan đến âm mưu Bách Vô Cấm Kỵ Lục, bạn tiếp tục cùng Zhongli chuẩn bị cho điển lễ, ở Địch Hoa Châu lại gặp Ganyu. Sau lần đó, các bạn trở về cảng Liyue, nhưng phát hiện hình như đã xảy ra chuyện lớn.
Đến "Hoàng Kim Ốc"
Paimon:
Woa, đây là Hoàng Kim Ốc?
Paimon:
Bên ngoài xem ra đã rất có khí thế rồi, không ngờ bên trong còn xa xỉ hơn! Còn nữa... còn nữa, khắp nơi đều là Mora!!!
Paimon:
Nếu tất cả Mora của Teyvat đều được tạo ra ở đây, vậy... vậy nhiều một chút hay ít một chút cũng rất khó bị phát hiện?
Paimon:
Thì ra là bẫy dạng mồi nhử, nguy hiểm thật! May mà có bạn nhắc nhở!
Paimon:
Nhưng dù không thể cầm, khoảng cách gần chắc không có vấn đề gì nhỉ?
Paimon:
Nếu được thì tôi vẫn muốn nằm bên trong đánh một giấc! Dùng Mora làm chăn, ngủ mơ cũng thấy thật đẹp, he he he...
Paimon:
À, đúng rồi, chuyện chính quan trọng hơn.
Paimon:
Nơi này... cũng quá yên tĩnh rồi ư? Tiên Tổ Pháp Thoái là thứ quan trọng như vậy, chắc chắn phải có người trông coi chứ?
Paimon:
Ấy?! 旅行者, bạn coi, đó là cái gì!
Paimon:
...Hừm, cảm giác tình hình không ổn rồi!
Paimon:
Chúng ta mau đi xác nhận xem Tiên Tổ Pháp Thoái có gì bất thường không?
Điều tra Tiên Tổ Pháp Thoái
???:
Nhiệm vụ "người dẫn đường" của các ngươi đã hoàn thành, tại sao vẫn muốn tự tìm rắc rối?
Paimon:
Hửm? Ai vậy?
Childe:
Nếu các ngươi là Fatui, có lẽ đã có thể nhận được một phần thưởng hậu hĩnh của nữ hoàng.
Childe:
Nhưng đáng tiếc, hiện tại chỉ là một chướng ngại vô giá trị mà thôi.
Childe:
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đi đường vòng không phải phong cách của ta, nhưng ai biết được khi vừa đến Liyue thì Nham Thần lại chết một cách kỳ lạ, Tiên Tổ Pháp Thoái lại bị giấu đi mất.
Childe:
Nếu không nhân cơ hội các ngươi chuẩn bị tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên, có được một số tin tức, có lẽ còn rắc rối hơn.
Childe:
Hừm... cho dù có phải ngừng đúc Mora cũng muốn giấu Tiên Tổ Pháp Thoái... Thất Tinh thật là đã dốc cạn vốn rồi.
Paimon:
Hoá... hoá ra là ngươi muốn tìm Gnosis bên trong Tiên Tổ Pháp Thoái?
Childe:
Là một trong mười một quan chấp hành Fatui, nhất định phải thực hiện mệnh lệnh của Nữ Hoàng Băng Giá.
Childe:
Thứ nữ hoàng muốn, bọn ta sẽ lấy về.
Childe:
Vấn đề không nằm ở ai sẽ cho phép ta, mà là ai có thể ngăn cản ta.
Childe:
Thời gian của giao dịch và kế hoạch cuối cùng đã kết thúc rồi... Thật ra ta cũng rất ghét những mánh khoé đó, nhưng vì nữ hoàng ta có thể chịu đựng được.
Childe:
Tiếp theo, chúng ta có thể tận hưởng một chút đơn giản, vui vẻ...
Childe:
Đó chính là chiến đấu.
Paimon:
Chiến đấu? Ngươi là loại người thích tìm ai đó để đánh lộn?
Childe:
Hahaha, có thể nói như vậy.
Childe:
Ở bên ngoài giáo đường Mondstadt, Signora đã mạo phạm thần linh, sau khi thành công thì vội vàng rời khỏi.
Childe:
Cô ta thà dựa vào băng tuyết để ngăn chặn hành động của mọi người, cũng không muốn đánh một trận với ngươi, là vì không muốn thu hút sự chú ý của kỵ sĩ.
Childe:
Đối mặt với kẻ mạnh, cô ta chỉ ưu tiên lợi ích, cân nhắc được thua, suy nghĩ đến sự ảnh hưởng sau khi ra tay...
Childe:
Thế nhưng điều thú vị nhất khi trở thành một "Quan Chấp Hành" đó là được chiến đấu với kẻ mạnh.
Paimon:
Sự việc từng diễn ra ở Mondstadt sẽ không còn tái diễn nữa đâu!
Childe:
Được thôi, vậy thì đến thử nào? Ta sẽ không giết ngươi, Nhà Lữ Hành. Ta chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi được chiến đấu mà thôi.
Childe:
Ngươi đánh không lại ta đâu, vì vậy đừng có cố gắng đánh thắng. Chỉ cần tận hưởng niềm vui như ta đây này. Nói như vậy chắc ngươi đã hiểu phải không?
Nhà Lữ Hành:
Ta đánh không thắng được ngươi ư? Ngươi có biết mình đang nói gì không.
Childe:
Haha!
Childe:
Xem ra ngươi cũng muốn thử sức, vậy thì đừng làm ta thất vọng.
Tác chiến với Childe
Các bạn đối đầu với Childe, sau một trận chiến gay gấn, Childe lợi dụng tình thế để tiếp cận Tiên Tổ Pháp Thoái, nhưng ngoài dự liệu của hắn, Tiên Tổ Pháp Thoái đang hiến tế trong Hoàng Kim Ốc không có Gnosis. Childe vốn lầm tưởng các bạn giành trước một bước nên đã tức giận, không ngần ngại phát động Trang Phục Ma Vương để chiến đấu với bạn...
Childe:
Phù...
Paimon:
Hả, hắn ta biến thành hình dạng cũ rồi.
Childe:
Cũng nên... bình tĩnh một chút.
Childe:
"Trang Phục Ma Vương" vừa rồi rất nặng, làm tôi không có cơ hội ngừng lại để suy nghĩ.
Childe:
Nhưng xét cho cùng, cậu quả thật không có khả năng giành được "Gnosis" trước tôi.
Childe:
Vậy "Gnosis" hiện đang ở đâu... Các bạn cũng không biết phải không.
Paimon:
Đúng vậy, đã nói là không phải bọn tôi lấy rồi!
Childe:
Nhà Lữ Hành, thực lực của cậu ngày hôm nay đã vượt xa đánh giá của Signora khi ở Mondstadt, chuyện này là sao chứ?
Childe:
Xem ra cậu đã tìm được đáp án của riêng mình rồi?
Childe:
Nếu đó là bí mật không thể nói ra vậy thì tôi chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén sự tò mò của bản thân vậy.
Childe:
Trận chiến ngày hôm nay khiến tôi rất vui.
Childe:
Những kẻ có khát vọng trở thành kẻ mạnh, thì đều là bạn của tôi. Cho dù tình bạn này về bản chất chính là tranh đấu bài trừ lẫn nhau...
Paimon:
Đúng là mối quan hệ bạn bè kỳ quặc.
Childe:
Bây giờ tôi phải quay trở về với nhiệm vụ chính của mình, không thể tiếp chuyện với hai người nữa.
Childe:
"Gnosis" không bị ai lấy cắp, chẳng lẽ... Ngay từ đầu nó không nằm trong "Tiên Tổ Pháp Thoái"?
Childe:
Nghĩ kỹ một chút lẽ nào "Tiên Tổ Pháp Thoái" chỉ dùng để che mắt người đời?
Paimon:
Như vậy có nghĩa là....
Childe:
Có vẻ là như vậy. Quả là thú vị đấy...
Childe:
Không hổ danh là vị thần bảo vệ của thủ đô thương mại này, xem ra ông ta không chỉ am hiểu "khế ước" mà còn biết nhiều thủ đoạn khác nữa.
Childe:
Vậy thì chỉ có thể dùng "phương án phòng bị" rồi.
Paimon:
Phương án phòng bị?
Childe:
Vốn không muốn dùng cách này, vì sẽ liên lụy đến những kẻ yếu thế.
Childe:
Xét cho cùng thế giới này cũng chỉ dành cho những kẻ mạnh mà thôi. Còn những kẻ yếu thế kém cỏi thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến họ.
Childe:
Nhưng với thân phận là Quan Chấp Hành Fatui, tôi không thể cứ kén cá chọn canh mãi được. Giống như trẻ nhỏ phải học cách ăn cà rốt, cho dù đó là món mà chúng không thích.
Paimon:
Vậy... Anh muốn làm gì?
Childe:
Tôi sẽ đánh thức Ma Thần ngủ say dưới "Cô Vân Các".
Paimon:
Ma Thần ư?!
Childe:
Ma Thần Lốc Xoáy - Osial. Trong cuộc chiến ma thần, đây là kẻ thất bại dưới bàn tay của Nham ma thần - Morax và bị trấn áp dưới đáy biển.
Childe:
Nếu để một vị Ma Thần cổ xưa tấn công cảng Liyue, nơi không còn thần linh ngự trị thì...
Childe:
Nham Vương Đế Quân, người đã chơi chúng ta một vố đau như thế sẽ có thể bình tĩnh ngồi xem tiếp vở kịch này hay không?
Paimon:
Nhưng... Chiến tranh ma thần đã kết thúc cách đây hơn hai nghìn năm rồi. Trên thế giới này chỉ còn bảy vị thần, anh làm sao có thể hồi sinh Ma Thần viễn cổ cơ chứ....
Childe:
Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để tiến hành nghi thức "đánh thức".
Paimon:
Hả! Lẽ nào là "Bách Vô Cấm Kỵ Lục"!
Paimon:
Tôi nhớ ra rồi! Chúng ta từng phát hiện ra người Fatui đang nghiên cứu nó...
Childe:
Không sai, bức vẽ đưa cho hai người chỉ là một bản sao từ nơi nghiên cứu của bọn tôi mà thôi.
Childe:
Tất cả sức mạnh của nhiều "Bách Vô Cấm Kỵ Lục" tập hợp lại một chỗ, kết hợp với nguồn sức mạnh của Nữ Hoàng ban tặng cho Quan Chấp Hành... thì việc tạm thời hóa giải phong ấn của thương đá cũng không phải là khó.
Childe:
Ban đầu, đối với tôi mà nói, việc sử dụng sức mạnh của Ma Thần viễn cổ là bước đường cùng, cũng là điều đi ngược lại với đạo đức của tôi.
Childe:
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh các người phải trợ giúp vị Nham Thần đó đứng ra ứng phó... Lại cảm thấy vô cùng thú vị.
movie
Dù các bạn đã dốc sức đánh bại Quan Chấp Hành Fatui "Childe", nhưng anh ấy vẫn đánh thức "Ma Thần Lốc Xoáy" Osial từng bị Morax phong ấn dưới đáy biển nhờ lượng lớn Bách Vô Cấm Kỵ Lục. Một dòng xoáy khổng lồ nổi lên từ mặt biển, một tai họa đang kéo đến Cảng Liyue...

Về Trời
Tiên nhân và Thất tinh đối đầu bên ngoài thành, trước cơn giông bão, bạn đến Hoàng Kim Ốc ngăn chặn Childe đoạt Gnosis, nhưng lại phát sinh sự cố. Gnosis hình như không ở Hoàng Kim Ốc, còn Childe để bắt Nham Thần hiện thân, đã dùng Bách Vô Cấm Kỵ Lục triệu hồi Ma Thần viễn cổ.
Cùng chống lại Ma Thần viễn cổ
Paimon:
Phù... Phù... Mệt quá đi...
Paimon:
Nếu không đúng lúc bắt gặp Quần Ngọc Các đang bay trên trời khi vừa ra khỏi Hoàng Kim Ốc, thì có lẽ đến giờ cũng không biết nên chạy về hướng nào...
Paimon:
Chúng ta đuổi kịp không? Ma Thần Lốc Xoáy vẫn đang ở dưới đáy biển chưa vào cảng Liyue phải không?
Xiao:
Sao các bạn... Lại đến đây.
Paimon:
Í?... Hả! Là các tiên nhân sao! Tại sao mọi người lại ở Quần Ngọc Các? Lúc trước nghe nói mọi người đang cãi nhau với Thất Tinh... đã cãi nhau xong rồi à?
Ningguang:
Ý của các vị tiên nhân là trong lúc nguy cấp, tiên nhân và Thất Tinh sẽ tạm thời gác bỏ mọi hiềm khích, cùng nhau chống lại kẻ thù chung.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Hừ.
Paimon:
Thì ra là vậy. Vậy mọi người đã nghĩ ra được cách phòng ngự chưa?
Paimon:
Ma Thần Lốc Xoáy này... Theo quan sát từ xa của tôi, cảm giác vị Ma Thần này hít thở có chút khó khăn.
Keqing:
Những tân binh của Thiên Nham đứng không vững nữa rồi. Xem ra uy lực của Ma Thần viễn cổ rất bất lợi đối với người phàm.
Keqing:
Cho dù có như vậy cũng không để cho quái vật làm hại người dân ở cảng Liyue!
Paimon:
Thật là đáng sợ... Chúng ta phải chiến đấu với kẻ địch đến từ chiến tranh Ma Thần hai nghìn năm trước sao...
Xiao:
...
Paimon:
Cho nên, dựa vào sức mạnh của Thất Tinh, Thiên Nham Quân và vài vị tiên nhân có thể đánh bại Ma Thần từ biển sâu không?
Ningguang:
Sau khi cùng các vị tiên nhân thảo luận, đáp án cuối cùng là... chưa chắc.
Paimon:
Không phải chứ?! Nhưng... Nhưng mà mọi người đều là tiên nhân và Thất Tinh bảo vệ Liyue mà! Không còn cách nào khác sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thực ra là có thể.
Paimon:
Ơ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Sự việc liên quan đến "máy Guizhong" trước kia đã được Thất Tinh chú ý đến và cho người đi tìm hiểu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tiên nhân chế tạo ra "máy Guizhong" vừa đúng lúc có mặt ở đây...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cơ quan do tiên nhân chế tạo, đám người thường các ngươi làm sao có thể nghiên cứu ra được gì cơ chứ? Chỉ cần tiên nhân ta tiến hành cải tạo chiếc nỏ bắn cũ kỹ này, mọi người sẽ thấy được sự cải tiến khôn lường của nó.
Ningguang:
Haha... Cũng coi là có "duyên với tiên" vậy.
Ningguang:
Vậy thì chúng ta có thể sử dụng "máy Guizhong cải tiến" để đối phó với Ma Thần. Các vị tiên nhân tại đây cũng có thể truyền tiên khí vào máy.
Ningguang:
Sự việc không thể chậm trễ, thời khắc quyết định đã đến!
movie
Dưới sự dẫn dắt của Thiên Quyền Tinh Ningguang, trận pháp trong Quần Ngọc Các nhanh chóng triển khai, các vị tiên nhân cũng đến chỗ Máy Guizhong góp sức. Mọi người đồng lòng sẵn sàng nghênh chiến "Ma Thần Lốc Xoáy" Osial, nhưng vào thời khắc quan trọng, một đám binh sĩ Fatui đột nhiên xuất hiện...
movie
Đối mặt với Ma Thần Lốc Xoáy khí thế áp đảo, các bạn dù đã chiến đấu hết mình nhưng vẫn không giữ được Máy Guizhong, nhưng Ma Thần Lốc Xoáy cũng bị thiệt hại nặng nề. Để bảo vệ Liyue, Ningguang đã bỏ Quần Ngọc Các, ném nó xuống biển, trấn áp thành công Ma Thần.

Tiễn Tiên
Sau những trận chiến và hi sinh, Ma Thần được trấn áp. Sau cơn hiểm nguy, hành trình tại Liyue của bạn cũng sắp kết thúc cùng với Điển Lễ Tiễn Tiên. Nhưng trước lúc này, còn có một số nghi vấn liên quan đến Nham Thần chờ bạn gỡ bỏ.
Tìm Zhongli
Tất cả những người và tiên từng trải qua sự thay đổi lớn này đều không nén được tiếng thở dài, nhưng người luôn cùng các bạn chuẩn bị điển lễ tiễn tiên là Zhongli lại không thấy đâu...
Paimon:
Như vậy... Coi như kết thúc rồi phải không?
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Luồng khí u ám hung ác đã tiêu tan đi rồi.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Hiệu lực của Bách Vô Cấm Kỵ Lục không phải là vĩnh viễn, lại bị Quần Ngọc Các ép trở lại dưới Cô Vân Các...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ngay cả Ma Thần Lốc Xoáy cũng không thể lại tạo ra sóng gió nữa rồi.
Ningguang:
Cảm ơn sự giúp đỡ của các vị tiên nhân. Nếu không có các vị ở đây, tương lai của cảng Liyue thực sự không biết đi về đâu...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừ, cần gì phải mượn cớ tâng bốc? Hơn nữa, bọn ta ở đây cũng không phải trùng hợp... mục đích đến của chúng ta, chẳng lẽ mới đó mà cô lại quên rồi sao?
Bình Lão Lão:
Lưu Vân, không cần phải gay gắt như vậy...
Bình Lão Lão:
Ta từng nghe nói, khi Ningguang bắt đầu học kinh doanh, đã dùng thu nhập hạn chế của mình để chuẩn bị xây dựng Quần Ngọc Các.
Bình Lão Lão:
Ban đầu nó chỉ bằng kích cỡ của một căn phòng, nhưng dưới sự mở rộng không ngừng, giờ đây đã là một cung điện có quy mô như vậy...
Bình Lão Lão:
Là một thương nhân, là trụ cột tinh thần của Thất Tinh, cũng là khắc hoạ chân dung cuộc đời của cô ấy.
Bình Lão Lão:
Quần Ngọc Các vì Liyue mà bị phá huỷ, nó có ý nghĩa to lớn đối với cô ấy. Ta nghĩ rằng mức độ hợp tác và hy sinh như vậy, ít nhất cũng xứng đáng nhận được một câu khen ngợi.
Ningguang:
Không, tại thời điểm này nên nói rằng "ít nhất cũng có thể coi như là một điều kiện đàm phán", mới phù hợp với tâm ý của tôi.
Bình Lão Lão:
...Ha.
Ningguang:
Cảm ơn vị tiên gia này đã nói giúp cho tôi. Thực ra, chúng tôi đều biết rõ mục đích đến đây ngày hôm nay của các vị tiên nhân... nhưng thứ lỗi là chúng tôi không thể nhượng bộ.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ồ?
Ningguang:
3700 năm... theo ghi chép, đã hơn 3700 năm kể từ khi các vị tiên gia và Đế Quân ký kết khế ước bảo vệ Liyue.
Ningguang:
Cho đến nay, sông núi của Liyue vẫn giống như hàng ngàn năm trước vững chãi như bàn thạch, đây là công lao to lớn khiến người ta phải khen ngợi.
Ningguang:
Nhưng điều này không có nghĩa là Liyue vẫn là Liyue của 3700 năm trước.
Ningguang:
Xin đừng chỉ để mắt đến mảnh đất này... hãy nhìn kỹ vào thành phố, vào mỗi con người ở nơi đây.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ngươi đang nghi ngờ cách bảo vệ Liyue của chúng ta sao?
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
...
Ningguang:
Tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm, chỉ mong các vị tiền bối có thể vì Liyue mà cân nhắc thêm lần nữa.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừ, vẫn còn xưng hô là "tiền bối". Trước mặt chúng ta, bọn trẻ Thất Tinh các ngươi không đủ tư cách nói chuyện "vai vế"...
Ningguang:
Sáng nay, tôi đã mơ thấy Đế Quân.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ừm?
Ningguang:
Trong cơn mơ, tôi muốn nói với ngài ấy rằng, thế hệ Thất Tinh của tôi, mặc dù là người phàm nhưng cũng có khế ước. Sự tích luỹ của các thế hệ Thất Tinh, mỗi thế hệ đều sẽ để lại thứ đáng giá để kế thừa.
Ningguang:
Tôi còn muốn nói cho Đế Quân biết, các thế hệ Thất Tinh dưới sự dẫn dắt của ngài đều cố gắng tồn tại trong thế giới của con người, xây dựng lên mạng lưới khế ước thương mại.
Ningguang:
Nhưng tôi đã không nói gì cả. Tôi chỉ nhìn ngài ấy cho đến khi tỉnh lại...
Paimon:
Ningguang...
Nhà Lữ Hành:
Thực ra, lập trường của mọi người đều giống nhau...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cái gọi là "người ngoài cuộc thì nhìn rõ", cậu muốn nói gì không?
Nhà Lữ Hành:
Một khi người bảo vệ và đối tượng được bảo vệ xuất hiện bất đồng...
Nhà Lữ Hành:
Sự việc sẽ rất khó xoay chuyển.
Paimon:
Đúng vậy, đó là chuyện từng xảy ra ở Mondstadt... là câu chuyện giữa Tứ Phong Thủ Hộ và dân chúng của Phong Thần.
Paimon:
Phong Thần muốn ngăn chặn sự đối đầu của họ, bởi ngài ấy cho rằng đối đầu sẽ để lại những vết sẹo trong lòng cả hai bên, không đem lại bất kỳ lợi ích gì...
Nhà Lữ Hành:
Đây là điều mà tôi đã học được ở thành phố tự do.
Keqing:
Mỗi quốc gia trong bảy vương quốc trên trần thế này đều có một việc rắc rối riêng.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Những điều cậu nói mặc dù là đạo lý rất đơn giản...
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Nhưng tiên nhân chúng ta, dù sao vẫn không nên để người đến từ phương xa đã từng giúp đỡ cười nhạo chúng ta được.
Bình Lão Lão:
Phải rồi, vừa rồi không phải Ningguang nói "hãy nhìn kỹ vào thành phố, vào mỗi con người ở nơi đây" sao? Ta đã thử quan sát rồi... Tại sao các người lại không thử nhỉ?
Fengyan:
Các vị tiên gia xin thứ lỗi, tôi chưa mặc mũ giáp, chưa được chỉnh tề.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ngươi là ai?
Fengyan:
Tôi là Fengyan - giáo đầu của Thiên Nham Quân, đến để cảm ơn các vị tiên nhân.
Fengyan:
Vốn cho rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của mình, nhờ có các vị tiên gia ra tay giúp đỡ mà toàn đội mới không phải chịu tổn thất nặng nề.
Fengyan:
Các vị tiên gia hiển lộ thần uy, mặc dù tôi chỉ là một người lính bình thường, nhưng từ nay về sau nhất định sẽ bảo vệ trận tuyến, sẽ không phụ ân tình của các vị tiên nhân.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
...
Xiao:
...
Changchang:
Í? Sao mọi người lại có vẻ chán nản thế nhỉ, không phải là vừa đánh bại quái vật sao?
Bình Lão Lão:
Hahaha... Cháu không sợ sao? Vừa rồi rất nguy hiểm...
Changchang:
Changchang không sợ, vì có các chú Thiên Nham Quân, các vị đại nhân đeo Vision, các ca ca và tỷ tỷ rất lợi hại, còn có toàn Liyue... tất cả mọi người đều ở đây!
Changchang:
Khi gặp nguy hiểm mọi người bảo vệ Changchang. Ngày thường mọi người đều vui vẻ và làm những món ăn ngon, còn làm cho bến càng ngày càng đẹp hơn!
Changchang:
Vị đại ca này, cảm ơn vì đã bảo vệ cảng Liyue! Tết Hải Đăng lần tới hãy đến làm khách nhé!
Xiao:
...Không thể đến.
Changchang:
Ơ?
Xiao:
Không có cách nào. Bởi vì dẫu sao tôi cũng là tiên nhân.
Changchang:
Vậy ạ... Vậy làm tiên nhân cũng không dễ dàng gì.
Paimon:
...
Bình Lão Lão:
Các người xem đi, đây chính là diện mạo của thời đại này...
Bình Lão Lão:
Đất nước của khế ước vẫn mang lòng cảm kích tiên nhân. Nhưng qua nhiều năm, những vấn đề lớn nhỏ của Liyue cũng không nhất định phải dựa vào sức mạnh của tiên nhân để giải quyết.
Bình Lão Lão:
Những con người mà chúng ta gọi là "phàm nhân" mang dòng máu yêu ớt lại mạnh mẽ như vậy.
Bình Lão Lão:
Trải qua hàng ngàn năm "khế ước của thần và Liyue", giờ đây đã trở thành thời đại của "khế ước giữa Liyue và con người".
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Kìa... nhìn xung quanh mà xem, chúng ta chỉ đứng ở bến tàu thôi mà dường như đã cảm thấy có chút lạc lõng rồi... có phải không? Lưu Vân.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hỏi tôi làm gì? Cũng không phải tôi dẫn đầu mọi người... đến Liyue hỏi tội...
Paimon:
Í? Không khí của các tiên nhân bên đó hình như hơi khác...
Xiao:
Chúng ta trở về đi.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
...Hàng Ma Đại Thánh?
Bình Lão Lão:
Haha...
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
...Ừm, tôi hiểu ý của Hàng Ma Đại Thánh. Đã rất lâu không nhìn thấy Liyue, bây giờ nó đã khác hẳn so với trong ký ức của tôi.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Sợ rằng đến khi tôi hiểu rõ được khế ước mới ở nơi đây... loài người các ngươi có lẽ lại tạo ra một diện mạo mới cho Liyue rồi.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Bỏ đi. Tốt nhất là trở về...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Thôi được, nếu các vị tiên gia đều đồng ý, ta cũng không cố chấp nữa.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Nhưng sau khi tiên nhân rời đi, Thất Tinh Liyue có phải sẽ một tay che trời? Tôi thấy vẫn nên đề phòng...
Ningguang:
Hahaha...
Bình Lão Lão:
Được rồi, Tước Nguyệt, lão già ngươi đừng quan tâm nhiều làm gì. Theo ta, cái quyền "giám sát" này... cứ để cho dân chúng ở Liyue đi.
Paimon:
Phù... cuối cùng sự đe dọa về cuộc chiến giữa người và tiên cũng kết thúc trong hoà bình rồi nhỉ?
Paimon:
À, phải rồi! Mặc dù hoà bình là chuyện tốt, nhưng có một chuyện vẫn chưa được giải quyết!
Paimon:
Nguyên nhân của mối nguy này... nguyên nhân khiến Childe thả ma thần tấn công Liyue là vì muốn ép Nham Vương Gia xuất hiện!
Paimon:
Mối nguy đã bị chúng ta giải quyết rồi... vậy nên Nham Vương Gia vẫn không chịu xuất hiện!
Paimon:
Ừm... Có thể nói, cái chết của "Thần"... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Paimon:
Thật khó hiểu... nhưng liệu có phải là do chúng ta chuẩn bị tổ chức "Điển Lễ Tiễn Tiên mà không có tiên để tiễn" không?
Paimon:
Không biết Zhongli đã đi đâu, chúng ta đến Vãng Sinh Đường hỏi xem đi.
Người Đưa Đò:
Hai vị có chuyện gì chăng? "Vãng Sinh Đường" không tiện tiếp đón khách lạ.
Paimon:
Chúng tôi đến tìm Zhongli, có thể giúp chúng tôi chuyển lời không?
Người Đưa Đò:
Ngài Zhongli hiện không có nhà, hình như đã đến Ngân Hàng Bắc Quốc rồi.
Paimon:
Ngân Hàng Bắc Quốc... nó không phải thuộc sở hữu của Fatui sao?
Paimon:
Đúng rồi, lần cuối chúng ta thấy Zhongli là trước khi đến Hoàng Kim Ốc...
Paimon:
Có khi nào anh ấy vẫn chưa biết chuyện ma thần tấn công Liyue? Lúc này chạy đến địa bàn của Fatui, cảm giác rất nguy hiểm!
Paimon:
Không còn cách nào khác, mặc dù như vậy sẽ nguy hiểm nhưng cũng phải đi xem thử.
Đến Ngân hàng Bắc Quốc tìm Zhongli
Childe:
Cô nói đây là "sự hợp tác giữa các quan chấp hành" sao? "Hợp tác" thì chí ít phải thông báo tin tức cho nhau...
Signora:
Haha... Đừng có so đo những thứ này nữa, Childe. Anh cuối cùng cũng đã coi nhẹ giao dịch và tính toán, đơn giản là làm loạn lên một phen, anh không phải đã khá vui vẻ sao? Rất phù hợp với phong cách của anh...
Signora:
...Đợi đã, hình như người quen của các người đến rồi.
Paimon:
Là Zhongli và Childe! Còn có... ngươi là! Ngươi là Quan Chấp Hành Fatui đó...
Nhà Lữ Hành:
Signora!
Signora:
Hừ, là các ngươi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở thành phố của những nhà thơ nhỉ? Cũng không tệ, còn nhớ được tên của ta.
Signora:
À... dù sao cảm giác trơ mắt nhìn bạn của mình bị cướp đi vật quan trọng, bản thân lại không có cách nào... rất khó quên phải không?
Childe:
Ồ, 旅行者, lần đầu tiên gặp lại sau khi kết thúc sự việc lần đó. Nói sao nhỉ, không khí có chút... ừm... căng thẳng?
Paimon:
Hừ, ban đầu khi biết ngươi là Quan Chấp Hành Fatui thì đã không nên tin vào ngươi!
Childe:
Đừng nói vậy, mặc dù trước đây có lừa dối các bạn một chút, nhưng tôi không hề có ác ý với Nhà Lữ Hành...
Childe:
Haha... Ngoại trừ màn trở mặt cuối cùng khá là đáng tiếc, việc hợp tác trước đó đã rất vui vẻ phải không?
Childe:
Chỉ là không cùng lập trường, tôi sẽ không coi đó là ân oán cá nhân. Tất nhiên các bạn có ghét tôi cũng không sao cả...
Childe:
Trái lại tôi thực sự đã bị Signora và ngài Zhongli đây... lừa một cách thê thảm.
Childe:
Thật ra...
Signora:
Đừng lãng phí thời gian nữa Childe. Nếu các ngươi muốn tâm sự thì hãy đợi ta làm xong việc chính rồi nói chuyện sau.
Signora:
Theo giao ước... ta đến lấy Gnosis của ngươi, Morax.
Paimon:
Mọi người đang nói gì?!
Zhongli:
...
Zhongli:
Khế ước đã hoàn thành, như thỉnh cầu của cô, ta ban vật này cho cô như đã hứa.
Signora:
Hừ, khẩu khí cao ngạo...
Paimon:
Cái gì? Hoá ra anh chính là Nham Vương Gia?!
Paimon:
Không không không... mặc dù chuyện này cũng gây sốc, nhưng, nhưng, nhưng... tại sao anh lại tặng Gnosis cho Fatui!
Zhongli:
Không phải tặng, mà là giao dịch dựa trên khế ước... là chuyện giữa tôi và Nữ Hoàng Băng Giá.
Paimon:
Đúng vậy, việc anh giả chết thực sự rất quá đáng! Mọi người tổ chức nghi lễ đón tiếp anh, rồi đột nhiên trên trời vang lên tiếng đùng, rồi một con rồng rơi xuống. Sau đó cảng Liyue trở nên hỗn loạn, thiếu chút nữa thì gây ra thảm hoạ!
Signora:
He he... tập hợp mạch nước ngầm đang chảy dưới mặt băng, dồn nén đến cực hạn rồi sau đó cho nổ tung, đây chẳng phải đúng như những gì hắn muốn thấy sao?
Paimon:
Í?
Zhongli:
Hãy để tôi tự giải thích chuyện này.
Zhongli:
Như cậu đã biết, tôi đã trải qua hơn 6000 năm trên trần thế, hơn 3700 năm trước cũng cùng tiên nhân thành lập Liyue.
Zhongli:
Tảng đá không thể bị phá vỡ bởi lốc xoáy nhưng sẽ bị mài mòn theo thời gian. Chỉ là tôi luôn tự thuyết phục bản thân rằng ngày mà sự mài mòn sinh ra vết nứt vẫn chưa đến.
Zhongli:
Cho đến một ngày mưa, khi tôi lang thang quanh cảng, nghe thấy một thương nhân khen ngợi cấp dưới của mình: "Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ hãy đi nghỉ ngơi."
Zhongli:
Lúc đó, tôi đã đứng lặng trong đám đông và tự hỏi: Nhiệm vụ của tôi... đã hoàn thành chưa?
Paimon:
Zhongli...
Zhongli:
Và khi tôi bắt đầu nghĩ tới việc có nên từ chức hay không... tôi mới nhận ra mình còn rất nhiều lý do không thể rời bỏ.
Zhongli:
Là vùng đất đồng hành cùng Thần, Liyue đã sẵn sàng bước vào thời đại tiếp theo chưa? Tôi phải tạo ra một cơ hội để quan sát thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.
Zhongli:
Vì vậy tôi mới tạo ta màn chết giả này, khiến Childe, tiên nhân và Thất Tinh Liyue cùng bị cuốn vào mớ hỗn loạn này...
Zhongli:
Rất tốt. Cho dù tôi có giữ lại Gnosis thêm một thời gian nữa, thì có lẽ cũng không có ý nghĩa gì.
Paimon:
Điều đó có nghĩa là, nếu mọi sự hỗn loạn đã đến mức không thể giải quyết, anh sẽ tự mình đứng ra, dùng thần lực giải quyết mối nguy cho Liyue một lần cuối cùng?
Signora:
Tất nhiên, chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.
Signora:
Haiz, nhưng bây giờ có vẻ như... những đứa trẻ mất đi bố mẹ sẽ nhanh chóng trưởng thành. Thành phố mang tên Liyue này cũng đã trưởng thành hơn khi đối mặt với cái chết của Thần...
Zhongli:
Cách giải quyết cuối cùng của tất cả sự việc lần này đã vượt qua sự mong đợi của tôi.
Zhongli:
Chúng tiên ẩn cư xa rời trần thế... tin tức mà họ biết rất ít. Nhưng họ đã kiềm chế một cách tối đa, lại sẵn sàng hợp tác với Thất Tinh trong lúc nguy nan, cuối cùng còn thử hiểu tâm ý của dân chúng.
Zhongli:
Vị Signora này... là sứ giả được Băng Thần cử đến để hoàn thành khế ước, đã che giấu và không tiết lộ chân tướng với đồng nghiệp Childe của mình.
Zhongli:
Tôi lấy thân phận là một phàm nhân Zhongli để hành động, và thực hiện truyền thống của Liyue. Nhà Lữ Hành, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi trên hành trình này.
Zhongli:
Tất cả những việc trên đều nằm trong kế hoạch của tôi. Điều duy nhất nằm ngoài dự tính... đó là hành động của Thất Tinh Liyue.
Zhongli:
Ban đầu kỳ vọng của tôi đối với họ cũng giống như các tiên nhân, bảo vệ Liyue là được. Nhưng đáp án cuối cùng họ đưa ra...
Zhongli:
Nhân cơ hội này để thay thế thần linh, lợi dụng khoảng lặng sau cái chết của tôi, nhanh chóng nắm giữ tất cả quyền lực ở Liyue.
Paimon:
Haiz...? Nghe có vẻ không phải là chuyện tốt!
Zhongli:
Haha... Tôi lại nghĩ như vậy rất tốt. Tôi từng lo lắng nó xảy ra quá sớm, nhưng cũng thấp thỏm mong chờ chuyện đó đến... Đó là một sự chân thành đối với vị thần cổ xưa như tôi.
Childe:
Này, còn tôi nữa? Các người quay tôi như chong chóng, không định xin lỗi tôi sao?
Signora:
Hehe... hay là nói cảm ơn với ngươi? Sự "phá rối" của ngươi cũng là một phần của vở kịch, Nham Thần nên cảm ơn diễn xuất tuyệt vời của ngươi mới đúng.
Signora:
Nếu không phải ngươi gây áp lực lớn trong trận chiến giữa tiên phàm và Ma Thần... vậy thì cục đá Liyue trong tay Nham Thần hàng ngàn năm này cũng không thể biến thành viên kim cương lấp lánh được.
Childe:
Hừm? Tại sao cô lại đứng dưới góc độ của quốc gia khác để chế nhạo đồng nghiệp của mình? Muốn đánh nhau hả?
Childe:
Mặc dù như vậy nhưng cậu hiện là công thần của Liyue, còn tôi chắc là sẽ mãi mãi bị đưa vào danh sách đen của Liyue nhỉ?
Signora:
Hehehe... Vậy là, đã có được Gnosis, ta và ngươi nên quay lại Cung Điện Zapolyarny gặp nữ hoàng trước.
Childe:
Haiz... Được thôi, nhưng tôi sẽ về sau. Tôi không muốn ngồi chung thuyền với cô.
Signora:
Hừ, tuỳ ngươi.
Zhongli:
Cuối cùng, các bạn còn có gì muốn hỏi không?
Paimon:
Đúng vậy, Zhongli thường nói rằng giao dịch phải công bằng. Nhưng... trên đời này còn có gì đáng để dùng Gnosis trao đổi chứ?
Zhongli:
Theo lý thường tình mà nói, quả thực không có.
Paimon:
Hở???
Zhongli:
Nhưng tôi là thần khế ước. Tôi đã ký kết vô số khế ước trong hàng ngàn năm nay. Nếu một giao dịch không có lời, tôi tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện thực hiện.
Zhongli:
Giao dịch với Băng Thần là "khế ước chấm dứt mọi khế ước" mà tôi ký kết vào thời khắc cuối cùng với tư cách Nham Thần.
Zhongli:
Còn mặt khác của sự cân bằng, rốt cuộc Nữ Hoàng Băng Giá đã có âm mưu gì...
Zhongli:
Đáp án nằm trong chính hành trình tương lai của bạn do chính bạn tìm hiểu.
Leo lên con đường núi dẫn đến Ngọc Kinh Đài
Dajiao:
"Điển Lễ Tiễn Tiên" được thực hiện, minh chứng cho những tin đồn đó là thật.
Wang Banzi:
Nham Vương Gia, ngài ấy thật sự là... Nhưng vấn đề là vẫn chưa bắt được hung thủ?
Dajiao:
Nói nhảm, có thể hành thích Nham Vương Gia chắc chắn không phải người thường. Tin đồn về mấy kẻ tình nghi... tôi cảm thấy không đáng tin cậy.
Dajiao:
Chỉ có một cách nói, nhưng tôi nghĩ khả năng rất cao! Nghe nói kẻ ám sát nằm trong đám người Fatui kia, là một chàng trai trẻ nắm giữ chức quan rất lớn! Hình như tên gọi là Childe.
Wang Banzi:
Fatui? Vậy thì thực sự rất đáng nghi, ai cũng biết rằng đám người đó toàn những kẻ vô sỉ, lại có lòng tham không đáy...
Dajiao:
Suỵt! Nói nhỏ thôi! Khiến người Fatui chú ý thì phải làm sao, bây giờ đã không còn Nham Vương Gia bảo vệ!
Leo lên con đường núi dẫn đến Ngọc Kinh Đài
Lão Gao:
Bạn cho rằng ma thần dưới biển sẽ không đột nhiên xuất hiện mà không có lý do ư... Đã bị Nham Vương Gia trấn áp trong hai nghìn năm rồi.
Lão Sun:
Đúng vậy, lại đúng lúc Nham Vương Gia xảy ra chuyện.
Lão Gao:
Bạn nói xem...Có khi nào kẻ ám sát Nham Vương Gia và kẻ thả Ma Thần ra là cùng một người không?
Lão Sun:
Điều bạn nói, thực sự rất có khả năng, ừm... nói rất có lý.
Lão Sun:
Mọi thứ đã được kết nối với nhau! Chắc chắn tên đó đã cấu kết với Ma Thần làm hại Nham Vương Gia. Ôi, tên đáng chết đó thật độc ác...
Lão Sun:
Nhưng mà ai có thể có bản lĩnh cao cường như vậy chứ? Tôi đã sống bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này.
Lão Gao:
Haiz, thôi bỏ đi, chúng ta cũng đừng ở đây đoán mò nữa. Thiên Nham Quân bên kia hình như đang phát thông báo, chúng ta nghe xem phía tổng vụ nói gì.
Nghe Thiên Nham Quân thông báo
Fengyan:
Thông báo chính thức của Thất Tinh
Fengyan:
Thông báo: Đằng Long Phi Lân, tuy thọ tỉ sơn nhạc, chung vi thổ khôi.
Fengyan:
Đế Quân tiên kỳ, mệnh tề nhật nguyệt, nhiên âm tinh hữu thời, kháp phùng lôi kiếp.
Fengyan:
Nhai đàm cảng thuyết, lưu ngôn xung xung, viết Đế Quân ngộ si, thực phi chân chương.
Fengyan:
Đế Quân tao phùng thiên kiếp, hồn quy cao thiên. Cố thử chiêu cáo Liyue, thượng kỳ chúng dân tiết ai, miễn trí tâm thương.
Fengyan:
Hựu cập, vật tái thính ngôn phường gian truyền văn, vọng gia nhục trắc.
Paimon:
Ư... ừm... cái đó, 旅行者 bạn có thể dịch cho tôi không? thông báo của Thất Tinh nói gì vậy?
Paimon:
Haiz... Thất Tinh lại có thể đưa ra lý do như vậy...
Paimon:
Không đúng, tại sao lại từ bỏ việc điều tra hung thủ nhanh như vậy chứ? Mà cái lý do này... cảm giác như mới nghĩ ra mà thôi.
Paimon:
Lẽ nào Thất Tinh đã biết Nham Vương Gia thực sự chưa chết? Nhưng rõ ràng Zhongli đã nói, Thất Tinh và tiên nhân đều không biết...
Paimon:
Ừm... có khi nào sau khi Zhongli hoàn thành giao dịch Gnosis, đã lén nói cho họ biết không?
Paimon:
Phải không phải không? Có vẻ như Điển Lễ Tiễn Tiên đã bắt đầu từ lâu rồi, chúng ta mau qua xem đi, không thì sắp kết thúc mất rồi!
Đến Điển Lễ Tiễn Tiên
Paimon:
Hả, đó là Ningguang và Keqing, họ đang nói gì vậy? Sắp kết thúc rồi sao?
Ningguang:
...Đúng như những gì vừa nói, linh hồn của Đế Quân đã về với trời cao, khế ước đã chấm dứt, cũng là sự kết thúc của một thời đại.
Shitou:
Khế ước 3700 năm, cháy âm ỉ rồi cũng hoá thành tro bụi...
Ningguang:
Người Liyue từng rất hạnh phúc, cứ đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó mà quên mất đi sự hà khắc của thời gian.
Ying'er:
Giấc mơ của "vùng đất có thần" dài vô tận...
Bình Lão Lão:
...
Ningguang:
Sau khi tỉnh lại, con người đã học được cách tạm biệt.
Ningguang:
Sau khi khế ước được lập lại, mọi người... sẽ chúc phúc cho thời đại tiếp theo chứ?
Ganyu:
Vậy là bài phát biểu của Thiên Quyền đại nhân đến đây là hết.
Ganyu:
Ngọc Hành đại nhân còn có gì muốn nói hay không?
Paimon:
Í? Hình như cô ấy đang nhìn về phía bên này?
Keqing:
Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Oa! Cô ấy thực sự đang nhìn về bên này!
Dân chúng:
Đó chính là Nhà Lữ Hành đã đánh bại vị thần cổ xưa trong lời đồn à...
Dân chúng:
Trẻ quá à...
Keqing:
Thất Tinh Liyue có ơn tất báo. Và có lẽ bạn cũng từng nghe nói rằng, chúng tôi có rất nhiều cách, không gì là không thể.
Keqing:
Hãy nói ra phần thưởng mà bạn muốn, bởi đó chính là thứ bạn xứng đáng nhận được.
Paimon:
Woa...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì, hãy giúp tôi dán vài trang thông báo tìm người đi.
Nói chuyện với người tham gia điển lễ
Bình Lão Lão:
Mối quan hệ giữa người Liyue và tiên nhân... Sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai?
Ying'er:
Thật đáng tiếc, tôi nghĩ bạn thích sáp thơm mà hôm nay tôi đã dùng...
Ying'er:
Hoá ra chỗ sáp thơm lần trước thật sự dùng để hiến tế Nham Vương Đế Quân à.
Ying'er:
Cũng tốt, trong chốc lát đã giảm đi ba đối thủ, hahaha...
Shitou:
Đế Quân... Đế Quân...
Shitou:
Ừm? Có lẽ hiện giờ mọi người cũng có cùng tâm trạng giống tôi nhỉ...
Shitou:
Món quà lưu niệm tưởng nhớ Nham Vương Gia có lẽ chính là cơ hội kinh doanh lớn nhất hiện nay...
Ningguang:
Lôi kéo bạn có lẽ là nước đi hay nhất trong ván cờ này rồi. Khi các thế hệ sau lập lại ván cờ, nhất định sẽ đánh giá như vậy.
Keqing:
...Này, lời phát biểu vừa rồi của bạn, rốt cuộc là để ngầu hay là thực sự không dục không cầu?
Keqing:
Loại chuyện thông báo tìm người chỉ cần nói riêng với tôi là được...
Ganyu:
Thu dọn hội trường, sơ tán người xem, biên bản nghi thức... vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chắc là không còn sót gì đâu nhỉ?
Zhongli:
Ơ? Các bạn cũng đến à? Sao không đi đến nơi đông người nhộn nhịp xem xem?
Zhongli:
Cơ hội hiếm có, hãy dùng đôi mắt của các bạn quan sát thành quả của cuộc hành trình, đó chính là điển lễ mà các bạn đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng.
Đến hiện trường tìm Zhongli
Paimon:
Hey, Zhongli!
Paimon:
Anh nhìn xem, người dân của Liyue đều nghĩ rằng từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Nham Vương Gia nữa. Anh hãy nhìn vào bầu không khí tưởng nhớ hoài cảm này...
Paimon:
...Dáng vẻ của anh, sao lại có cảm giác ung dung tự tại nhỉ?
Zhongli:
Hahaha... Sau khi bỏ xuống gánh nặng 3700 năm thì chẳng lẽ không thể thoải mái sao?
Zhongli:
Phải rồi, khi nào các bạn rảnh? Tôi mời các bạn đến Tân Nguyệt Hiên ăn cơm.
Paimon:
Hừ, đừng có chém gió, Zhongli. Ba Cốc Say Mèm tôi còn có thể tin, chứ Tân Nguyệt Hiên đến chỗ ngồi cũng thu tiền đó! Anh có đủ khả năng không hả?
Zhongli:
Hở...
Zhongli:
Nói như vậy thì đúng là không đủ mora rồi.
Paimon:
Nhưng rốt cuộc tại sao Morax lại thiếu mora nhỉ?
Zhongli:
Thân là Nham Vương Đế Quân - Morax tôi có thể tạo ra mora một cách dễ dàng. Nhưng nếu đã chọn thân phận người phàm Zhongli, thì cũng nên tuân theo quy tắc của người phàm.
Zhongli:
Trước đây khi đồng hành cùng các bạn, mặc dù Gnosis vẫn còn trong tay tôi, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ rời khỏi ngôi vị bảy vị thần, làm sao có thể không luyện tập cho cuộc sống mới trong tương lai chứ?
Paimon:
Ừm... Thảo nào! Tôi hiểu rồi. Zhongli luôn tiêu tiền mà không cần nhìn giá, hoá ra là bởi vì không có thói quen nhìn vào giá cả.
Paimon:
Nhưng anh ấy vẫn chưa quen với một "bản thân không thể biến ra mora bất cứ lúc nào", cho nên mới trở thành một kẻ vô dụng, ăn không ngồi rồi, cần người khác trả tiền...
Zhongli:
Đâu... chỉ mới tiêu chút tiền của Fatui thôi mà, đâu cần phải nói tôi thành như vậy.
Zhongli:
Ở thủ đô thương mại, người ta không chỉ trao đổi tiền và hàng hoá, còn trao đổi tri thức, ký ức, tầm nhìn, còn trao đổi cả thân phận, vai trò và cuộc sống.
Zhongli:
Cảm giác khi Thần Morax - Nham Vương Gia hạ phàm vi hành, dẫu sao cũng không thể giống với Zhongli - người phàm thực sự được.
Zhongli:
Haha, 旅行者, chuyện này tôi cần phải cảm ơn cậu.
Zhongli:
Tôi với tư cách là Zhongli, sẽ trân trọng mọi ký ức đồng hành cùng cậu ở Liyue.
Nhà Lữ Hành:
Đây là một hành trình rất thú vị.
Zhongli:
Đúng vậy, nhưng bạn đồng hành trên bất cứ cuộc hành trình nào, rồi sẽ có một ngày phải chia tay.
Paimon:
Ừm... có lẽ đã đến lúc phải xuất phát, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm bảy vị thần rồi.
Zhongli:
Nếu muốn tiếp tục hành trình sợ rằng có chút khó khăn. Bởi vì quốc gia láng giềng trên biển của Liyue, Inazuma, đang trong tình trạng "đóng cửa".
Zhongli:
Đúng vậy, "đóng cửa" theo ý muốn của thần.
Zhongli:
Lôi Thần của Inazuma, Baal. Cũng giống như người Liyue gọi tôi là Nham Vương Đế Quân, thì cô ấy cũng có danh xưng khác ở Inazuma.
Paimon:
Ừm, tôi nghe nói tên của vị thần đó là... Rai... Raiden?
Zhongli:
Đúng vậy. Và bởi vì Raiden cũng là Shogun của Inazuma Shogunate, vì vậy mọi người gọi là Raiden Shogun.
Paimon:
Nói về chuyện này, mặc dù gần đây tôi đã nghe người ở bến tàu nói rằng, tình hình ở Inazuma vô cùng căng thẳng, nhưng hình như cũng không phải cứ như vậy suốt, ít nhất năm ngoái vẫn chưa đến mức như vậy...
Paimon:
Zhongli, anh là Nham Vương Gia của Liyue, chắc cũng biết một vài điều về bên đó chứ? Inazuma "đóng cửa" như hiện tại, rốt cuộc là tại vì sao chứ?
Zhongli:
Là vì... Vision.
Paimon:
Vision?
Zhongli:
Khi đối mặt với tình huống không thể kiểm soát, con người ta luôn than thở về sự bất lực của bản thân.
Zhongli:
Nhưng khi ở bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, nếu khao khát của một người phàm đạt đến cực điểm, thì ánh mắt của thần sẽ nhìn xuống...
Zhongli:
Đó chính là Vision - trang bị ma thuật mà những người nhận được sự chấp thuận của Thần dùng để sử dụng sức mạnh nguyên tố.
Paimon:
Ừm, đây là quan điểm được chấp nhận ở đại lục Teyvat.
Zhongli:
Nhưng từ năm ngoái, Raiden Shogun của Inazuma đã phân phát lệnh "Truy Lùng Vision".
Paimon:
..."Truy Lùng Vision"?
Zhongli:
Đã tịch thu tất cả Vision trong phạm vi toàn Inazuma để khảm vào tay của tượng thần trăm mắt nghìn tay.
Paimon:
Tịch thu Vision? Vì sao chứ? Vision không phải là ân điển của thần sao?
Zhongli:
Có lẽ theo cách nhìn của Raiden Shogun, chính bởi vì nó là ân điển của Thần, cho nên mới tuỳ ý quyết định như vậy.
Paimon:
Ồ, suy nghĩ thật là khắc nghiệt.
Zhongli:
Phong Thần là vị thần của "tự do", Nham Thần là vị thần của "khế ước", còn Raiden Shogun là vị thần theo đuổi sự "vĩnh hằng". Vì một đất nước vĩnh hằng, xem ra cuối cùng cô ấy đã hạ quyết tâm, phải xoá bỏ tất cả mọi yếu tố không ổn định.
Zhongli:
Tại thời điểm này, ngay cả vị thần cổ xưa nhất là tôi cũng đã "ra đi". Đây có lẽ càng củng cố thêm quyết tâm theo đuổi sự "vĩnh hằng" của cô ấy.
Zhongli:
Khi lệnh truy lùng Vision được ban hành, cô ấy chắc chắn đã lặp lại câu thường nói với thần dân của mình...
Zhongli:
"Trong số bảy lý tưởng mà bảy vị thần theo đuổi, chỉ có sự "vĩnh hằng" mới gần với thiên lý nhất."
Nhà Lữ Hành:
Thiên lý...
Zhongli:
Đúng vậy, còn muốn biết thêm chuyện gì không?
Zhongli:
Haha... không ngờ họ có thể nghĩ ra câu chuyện độ kiếp thất bại? Sao lại tìm cái lý do như vậy nhỉ.
Zhongli:
Có điều, Thất Tinh vội vàng khép lại chuyện này, không tiếp tục điều tra hung thủ, thực ra là vì họ đã ngầm biết rằng Đế Quân chưa chết.
Zhongli:
Ừm, không chỉ có Thất Tinh, tôi cũng đều đã ra hiệu ngầm với các vị tiên nhân ở đó hết rồi.
Zhongli:
Cậu hỏi làm sao để liên lạc với họ...? Ừm... cậu đã từng nghe nói về một loại tiên thuật rất tiện lợi gọi là "báo mộng" chưa...