arrow_back Genshin Impact Quests
Chương 1 Màn 2

Lời Tạm Biệt Thể Xác Vĩnh Hằng


Vãng Sinh
Sau chuyến thăm viếng tiên nhân, các bạn biết tin tiên thể của Nham Thần bị "Thất Tinh Liyue" cất giấu. Childe đồng ý tìm người giúp các bạn, lần này các bạn đến "Ngân hàng Bắc Quốc" một lần nữa...
Nói chuyện với nhân viên ngân hàng
Ekaterina:
Chào mừng Traveler, bằng hữu của đại nhân Childe. Chúc bạn sau này ở Fatui có thể một bước lên mây.
Ekaterina:
Ha... Chúng ta đều là người phàm, không phải "Nữ Hoàng Băng Giá". Những suy nghĩ của người phàm giống như nước dưới tầng băng... sẽ không sắc bén và vững vàng mãi mãi.
Ekaterina:
Thất lễ rồi, xin phép cho tôi quay lại chủ đề chính. Đại nhân Childe nói, giao ước giữa ngài và các bạn đã hoàn thành.
Paimon:
Giao ước đã hoàn thành? Hả, là nói việc anh ta giúp chúng tôi tìm người sao?
Ekaterina:
Đúng vậy, đại nhân Childe đã hứa sẽ giúp các bạn tìm người có thể phá vỡ cục diện này. Quan chấp hành của Fatui chưa bao giờ thất hứa.
Paimon:
Vậy, anh ta đang ở đâu?
Ekaterina:
Đại nhân ở Lưu Ly Đình.
Nhà Lữ Hành:
Lưu Ly Đình?
Paimon:
A, là Lưu Ly Đình! Tôi đã từng nghe nói!
Paimon:
"Món Li" và "món Yue" là hai phong cách ẩm thực ở cảng Liyue, đã tranh đấu hàng trăm năm, bất phân thắng bại.
Paimon:
Đại diện cho "Món Li" chính là quán rượu Lưu Ly Đình. Ông chủ cố tình mở quán ở Dốc Phi Vân, cạnh tranh trực tiếp với đại diện của "Món Yue" là Tân Nguyệt Hiên!
Paimon:
Đừng nói như vậy mà! Tóm lại là có đồ ăn ngon! Traveler, chúng ta mau đi xem?
Tìm Childe
Childe:
Ồ, các bạn đến rồi.
Childe:
Giao ước đã hoàn thành, tôi đã tìm thấy người có thể giúp các bạn, người có thể giải quyết vấn đề "tiên thể của Nham Thần bị Thất Tinh che giấu".
Paimon:
Vậy, người đó đang ở đâu? Trong Lưu Ly Đình à?
Childe:
Không sai. Hãy đi theo tôi.
Childe:
Tôi đã chuẩn bị một bữa. Ừm, ở đất nước này có thói quen gọi là "bữa tiệc" gặp mặt.
Vào Lưu Ly Đình
Childe:
Tôi xin được giới thiệu, người bạn này là người trong nghề, khách của Vãng Sinh Đường, ngài Zhongli.
Childe:
Ừm, ở Liyue, ngành nghề giống như Vãng Sinh Đường, luôn phải tiếp xúc làm ăn với "người trong nghề".
Childe:
Còn người Fatui chúng tôi, trước giờ luôn thích giao tiếp với... những người bạn hành tẩu trong bóng tối.
Paimon:
Hành tẩu trong, trong bóng tối...
Zhongli:
Rất hân hạnh được gặp hai bạn. Tôi đã nghe đến danh tiếng của các bạn ở Mondstadt.
Paimon:
Người trong nghề... Bóng tối... Tiễn người "vãng sinh"... Lẽ nào, tổ chức Vãng Sinh Đường, chính là...
Zhongli:
Không sai, đúng như suy đoán của bạn.
Paimon:
Hả!
Zhongli:
Vãng Sinh Đường là tổ chức phụ trách các đám tang, đưa tiễn người vãng sinh.
Paimon:
Hở.
Childe:
Ha ha, lẽ nào bạn cho rằng ngài Zhongli là sát thủ?
Childe:
Đúng là trong những người bạn của Fatui có rất nhiều sát thủ, nhưng Vãng Sinh Đường không làm nghề đó... Tối thiểu thì không làm công khai.
Nhà Lữ Hành:
Công khai...
Childe:
Rốt cuộc vẫn là "người trong nghề" mà, cái này không thể nói rõ được. Tóm lại, tôi đưa các bạn đến gặp Zhongli, là bởi...
Zhongli:
Vì tôi có cách để các bạn thấy được tiên thể của Nham Vương Đế Quân.
Paimon:
Sao cơ?!
Childe:
Ha, không cần phải ngạc nhiên như vậy, mặc dù dưới sự thao túng của Thiên Quyền Tinh Ningguang, tiên thể của Nham Thần sớm đã bị giấu kín... Nhưng, hãy nghe ý kiến của Zhongli trước đã.
Zhongli:
Mặc dù Nham Vương Đế Quân là Chúng Tiên Tổ Sư, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiên nhân. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của Liyue, các tiên nhân liên tục rời đi, đây cũng là tình thế không thể cứu vãn được.
Zhongli:
Thời thế đã đổi thay, cậu ở Tuyệt Vân Gián chắc cũng đã thấy được sự thay đổi này.
Zhongli:
Như cậu đã thấy. thời đại của tiên nhân đang dần biến mất, thời đại của con người dần đang dần trở thành hiện thực.
Zhongli:
Trước kia, mỗi khi một vị tiên nhân ra đi đều sẽ có một nghi thức kỷ niệm rất long trọng. Đây cũng là truyền thống của Liyue. Nhưng lần này, ngay cả Thất Tinh cũng không có thời gian để quan tâm đến truyền thống này... Thật không ra thể thống gì.
Nhà Lữ Hành:
Dẫu sao cũng là "vụ án mưu sát Thần"...
Paimon:
Đúng vậy, ngay cả hung thủ thực sự cũng chưa bắt được.
Zhongli:
Vụ án mưu sát Thần... Vãng Sinh Đường không quan tâm đến chuyện này. Điều Vãng Sinh Đường quan tâm chính là nghi thức thỉnh tiên long trọng như vậy, mà nghi thức tiễn tiên lại không có ai để ý hay sao?
Zhongli:
Nhà lữ hành, tôi đã nghe Childe nhắc đến cậu. Cậu có quen biết Phong Thần... Vậy, có thể cùng chúng tôi chuẩn bị nghi lễ đưa tiễn Nham Thần được không?
Paimon:
Ừm... Traveler, suy nghĩ cho cùng, có lẽ cũng không còn cách nào khác...
Childe:
Đúng vậy, suy nghĩ thêm kết quả cũng chỉ như vậy.
Childe:
Thiên Quyền Ningguang... Cô ta đang ngăn cản bất cứ ai muốn đến gần tiên thể của Đế Quân. Cho nên, nếu cậu muốn đạt được mục tiêu tìm kiếm bảy vị thần, chỉ có con đường này thôi.
Zhongli:
Đúng như vậy. Chỉ có tham gia "Điển Lễ Tiễn Tiên" cậu mới có thể nhìn thấy tiên thể của Nham Thần.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra cũng không còn cách nào khác.
Zhongli:
Ừm, nếu cậu đồng ý, hãy đi cùng tôi. Chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường đi.
Childe:
Được rồi, nhiệm vụ giới thiệu của tôi đã hoàn thành. Thế nào, kết quả này cũng không tệ phải không?
Childe:
Nếu các bạn phải đi thì cứ đi, không cần lo cho tôi, có thể tôi sẽ ở đây uống thêm vài ly... Tiện thể làm quen với cách dùng "đũa".
Ra ngoài nói chuyện với Zhongli
Zhongli:
Nhà Lữ Hành, sau khi đi qua "vùng đất bị thần rời bỏ", đối với "vùng đất có thần" Liyue, cậu có cảm giác thế nào?
Zhongli:
Tôi hiểu rồi...Hóa ra cậu là kiểu du khách như vậy. Cũng không tệ.
Zhongli:
Có điều, "vùng đất có thần" này đã trải qua 3700 năm lịch sử, có thể cậu vẫn chưa trải nghiệm được hết.
Zhongli:
Quá trình chuẩn bị "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng sẽ trở thành một phần trong hành trình của cậu, giúp cậu mở rộng tầm mắt.
Zhongli:
Những năm qua dưới sự bảo vệ của Thần Linh và sự cai trị của Thất Tinh, Liyue trở thành quốc gia thịnh vượng nhất trong bảy vương quốc. Bởi vậy rất nhiều thủ đoạn của Fatui đều không thể thực hiện được ở Liyue.
Zhongli:
Ningguang, một trong Thất Tinh luôn luôn đề cao phòng bị đối với Fatui, có lẽ đây chính là lý do Childe muốn mượn quan hệ với Vãng Sinh Đường để hành sự.
Paimon:
Ủa... Chúng ta làm "Điển Lễ Tiễn Tiên" thì có lợi ích gì đối với Childe chứ?
Zhongli:
Tôi không biết, cũng không muốn biết. Đối với tôi mà nói Fatui chỉ là nơi cung cấp tài chính. Tôi chỉ hy vọng truyền thống của Liyue sẽ không bị lãng quên.
Zhongli:
Đây là khoản tạm ứng đầu tiên mà Childe đưa cho tôi. Nếu cậu dùng hết thì có thể đi tìm anh ta thanh toán khoản tiền tiếp theo.
Paimon:
Wow...
Zhongli:
Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bước đầu tiên chuẩn bị cho nghi lễ... Là lấy được Dạ Phách Thạch tốt nhất có đầy đủ phẩm chất để xứng với Thần Linh.

Chỉ Trăng
Người mà Childe giới thiệu cho bạn chính là khách quen của "Vãng Sinh Đường" - Zhongli. Để hoàn thành mục tiêu gặp lại Nham Thần, bạn đồng ý cùng anh ta chuẩn bị "Điển Lễ Tiễn Tiên"
Đi mua Dạ Phách Thạch
Shitou:
Ôi, chào mừng quý khách đến với Giải Thúy Hàng. Hôm nay có muốn mở hai khối phôi ngọc thử vận may không?
Shitou:
Vừa rẻ vừa thú vị, mà biết đâu có khi lại có thể phát tài thì sao?
Paimon:
Phôi ngọc? không cần không cần, chúng tôi đến để tìm... Đá gì ấy nhỉ?
Zhongli:
Dạ Phách Thạch, chí ít phải có bề ngoài "phát sáng".
Shitou:
Dạ Phách Thạch "phát sáng"...? Ừm, hoá ra không phải khách du lịch. Thật thất lễ, tôi sẽ đi lấy hàng, xin mời xem...
Shitou:
Ngài thấy sao? Giải Thuý Hàng chúng tôi chính là tiệm ngọc lâu đời. Hãy nhìn vào món hàng thượng phẩm với chất lượng tuyệt vời này, quả thật là ân điển hiếm có của Nham Vương Gia. Ngài cứ việc yên tâm lựa chọn.
Paimon:
Ba viên "Dạ Phách Thạch" này trông thực sự rất đẹp, không giống như loại thường ngày đào được...
Paimon:
Nhưng, rốt cuộc nên chọn như thế nào đây, hay là chúng ta cứ tuỳ ý chọn một khối mang về?
Zhongli:
Rất tốt. Có vẻ cậu đã học được một số quy tắc trong thương mại.
Paimon:
Vậy ý kiến của ngài Zhongli thì sao? Làm thế nào để chọn những "Dạ Phách Thạch" này đây?
Zhongli:
Ồ, cậu muốn tôi quyết định ư? Cũng được.
Zhongli:
Nếu là tôi, đáp án thực sự rất đơn giản...
Paimon:
Hả? Đáp án là...?
Zhongli:
Ông chủ, tôi lấy tất.
Shitou:
Được! Vị lão gia này, tôi đã sớm nhìn ra ngài có khí chất bất phàm, ra tay quả nhiên hào phóng.
Paimon:
Đợi đã! Đợi một chút, ông chủ, lời anh ấy nói vừa nói không tính, chúng tôi phải thảo luận lại đã!
Các bạn kéo Zhongli sang một bên để thương lượng...
Paimon:
Này! Nếu như nghi lễ chỉ cần một loại mà lại mua hết có phải là lãng phí gấp 3 lần Mora rồi không?!
Zhongli:
Mora... Ừm...
Zhongli:
Đúng vậy. Vừa rồi do tôi suy nghĩ không chu đáo, chưa nghĩ đến việc này.
Paimon:
Hả? Sao lại có thể không cân nhắc đến Mora khi mua đồ chứ?
Zhongli:
Nếu bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc đến Mora trước, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bị ràng buộc bởi Mora.
Paimon:
?
Zhongli:
Mora vốn dĩ là tiền tệ. Nhưng tiền tệ không phải lúc nào cũng là Mora.
Paimon:
???
Paimon:
Đây có phải là thế giới của người giàu...
Paimon:
Mặc dù anh ấy hiểu rất rõ về kinh tế vĩ mô, nhưng lại không biết tiết kiệm một chút "tiền lẻ"!
Zhongli:
Không cần dao động. Ngay cả khi bị Mora ràng buộc, tôi vẫn có cách giải quyết vấn đề.
Zhongli:
Việc giám định chất lượng của Dạ Phách Thạch thực sự rất khó. Một khối quặng thô bất kể tốt xấu, kết cấu, màu sắc, cho đến vân đá bên trong nó đều không có khác biệt quá lớn.
Zhongli:
Chỉ sau khi những đồ vật được tạo ra bởi Dạ Phách Thạch đã thành hình, mới phát hiện ra một số thứ trong đó căn bản chẳng ra gì.
Zhongli:
Lúc này đi tìm những gian thương kia tranh luận, họ sẽ lấy những lý do như "lò luyện của bạn không tốt", "độ lửa không đúng" để nói cho qua chuyện...
Paimon:
Thật nguy hiểm! Hoá ra thứ này dễ bị lừa như vậy...
Zhongli:
Nhưng vẫn có cách để giám định, chính là người trong ngành, họ có thể phân biệt được.
Zhongli:
"Như ngu kiến chỉ nguyệt, quan chỉ bất quan nguyệt"
Paimon:
Điều đó có nghĩa là gì?
Zhongli:
Cậu chỉ tay lên mặt trăng, người thông minh có thể hiểu cậu đang chỉ mặt trăng, nhưng người không thông minh chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trước mặt, chứ không thấy được mặt trăng.
Zhongli:
Đường vân, vỏ ngoài... Những thứ này đều là ngón tay. Dạ Phách Thạch là loại đá hiếm thấy dùng để chiếu sáng trong đêm. Tầm quan trọng của "độ sáng" tương đương với mặt trăng trên bầu trời.
Zhongli:
Dạ Phách Thạch có chất lượng tốt sẽ có lực tương tác nguyên tố hoả vượt trội. Nói cách khác, dưới nhiệt độ cao, ánh sáng của khoáng thạch càng xanh càng sáng thì chất lượng của nó càng cao.
Zhongli:
Tôi đã tiết lộ cho các bạn bí mật vô giá trong giới đá quý. Bây giờ chuyện còn lại là đưa nó vào thực tế.
Paimon:
Vô giá... Hừm, nhưng Paimon cảm thấy sau này có thể chằng bao giờ cần dùng đến nữa...
Các bạn trở về Giải Thuý Hàng...
Paimon:
Ông chủ, chúng tôi trở lại chọn đá đây! Có thể cho chúng tôi nung chúng không?
Shitou:
Nung, nung?! Không được đâu quý khách, các vị nung xong rồi làm sao tôi có thể bán được nữa chứ?
Shitou:
Việc này... Thôi được rồi, làm theo ý quý khách vậy.
Shitou:
Vậy đi, tôi sẽ lấy một ít hàng mẫu từ cả ba khối đá. Lão già tôi chịu thiệt một chút để lấy chỗ đi lại vậy.
Zhongli:
Yên tâm, tôi hiểu những quy tắc trong giới kinh doanh. Chỉ cần chứng minh được đó là quặng tốt, sẽ không để ngài chịu thiệt.
Shitou:
Được rồi, cầm lấy số hàng mẫu này. Tôi đã cắt chúng bằng dao và còn đánh số hiệu nữa.
Paimon:
...Mỏng quá đi!
Paimon:
Còn mỏng hơn giấy nữa... Không đúng, còn mỏng hơn cả cánh của côn trùng, mỏng đến gần như trong suốt rồi!
Shitou:
Keo kiệt? Đã hào phóng lắm rồi đó, lấy thêm một chút nữa là lấy mạng tôi luôn đó!
Paimon:
Nhưng mà, nếu mỏng như thế này thì nó sẽ cháy thành tro ngay khi gặp lửa?
Zhongli:
Muốn một người làm ăn từ bỏ lợi nhuận cũng giống như việc muốn con sói đói nhổ ra miếng thịt vừa nuốt vào bụng, đó là điều không thể. Nhưng thật ra trong điều kiện đặc biệt, những lát cắt này cũng là đủ rồi.
Paimon:
Điều kiện đặc biệt gì?
Zhongli:
Dùng sức mạnh Nguyên Tố Thủy để bảo vệ trong khi dùng "lửa" ở nhiệt độ cao, sẽ khiến hàng mẫu không bị thiêu huỷ ngay lập tức.
Shitou:
Ồ, không ngờ vị lão gia này lại hiểu biết như vậy. Cảm ơn đã hiểu và thông cảm...
Zhongli:
Thật lòng mà nói, chúng tôi chưa chắc chắn đã mua mà đã đòi hàng mẫu thế này vốn không công bằng lắm. "Khế ước" ở Liyue phải dựa trên sự công bằng mới đúng.
Paimon:
Vậy, phần còn lại là tìm một nơi có thể thực nghiệm.
Paimon:
Ồ! Tôi nhớ ra rồi, khi ở Mondstadt, trong Hẻm Núi Dadaupa, tôi đã nhìn thấy một cái nồi cực lớn của "Tộc Thích Thịt" Hilichurl, nó rất lớn và chắc chắn, có thể chịu được phản ứng nguyên tố!
Paimon:
Traveler, mang theo hàng mẫu, chúng ta xuất phát thôi?
Đi tìm nồi lớn của Tộc Thích Thịt
Zhongli:
Đã rất lâu rồi mới bước vào đất nước của gió...
Zhongli:
Vài người bạn ở Mondstadt, mỗi lần đến Liyue đều sẽ mang theo vài bình rượu Bồ Công Anh chính hiệu.
Zhongli:
Phải nói rằng thứ rượu nổi tiếng của Thành Phố Du Ca thực sự ngon hơn nhiều thứ "Rượu Rắn Ngâm Lạnh" của Sumeru.
Đến gần nồi lớn
Paimon:
Oa... Trong nồi vẫn còn canh, khẩu vị của Hilichurl cũng thật kỳ lạ.
Paimon:
Nồi canh này có thể dùng làm chất bảo vệ của sức mạnh nguyên tố "Thủy". Vậy hãy đốt lửa lên đi, chúng ta tiến hành thử nghiệm thôi.
Bạn bỏ hàng mẫu vào trong nồi...
Paimon:
Như vậy được chưa? Paimon sẽ giúp ghi nhớ số hiệu và vị trí của 3 mẫu này.
Paimon:
Vậy thì bắt đầu thôi! Dùng sức mạnh Nguyên Tố Hoả liên tục làm nóng nồi, đến khi ra kết quả thì dừng lại.
Paimon:
Ngài Zhongli nói rằng khoáng thạch càng sáng càng xanh thì chất lượng càng tốt, phải chú ý quan sát nhé.
Dùng "Hỏa" làm nóng nồi lớn
Paimon:
Ồ, ánh sáng đó đến từ "Dạ Phách Thạch số 1"
Paimon:
Lại có Hilichurl bao vây rồi! Là bị thu hút bởi ánh sáng vừa nãy sao?
Paimon:
Đúng là một đám những kẻ tò mò, giải quyết bọn chúng trước đã rồi làm tiếp vậy.
Dùng "Hỏa" làm nóng nồi lớn
Paimon:
Ánh sáng đó vừa phát ra từ "Dạ Phách Thạch số 2" phải không?
Paimon:
Hừ, Hilichurl lại bao vây rồi, thật là vướng víu...
Paimon:
Có vẻ như Hilichurl đang rất tức giận vì việc chúng ta làm hỏng đồ ăn của chúng...
Dùng "Hỏa" làm nóng nồi lớn
Paimon:
Sáng quá! Chói mắt quá! Ánh sáng đó phát ra từ "Dạ Phách Thạch số 3" phải không?
Paimon:
Rõ ràng sáng hơn hẳn hai mẫu còn lại, hãy chọn nó đi!
Paimon:
Được rồi, Traveler chúng ta quay lại Giải Thuý Hàng mua Dạ Phách Thạch đi?
Quay lại Liyue tìm Shitou
Shitou:
Ôi! Quý khách đã trở lại, hàng hoá vẫn để lại cho quý khách. Đã quyết định chưa? Muốn lấy loại nào?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn "Dạ Phách Thạch số 3"
Paimon:
Chính xác! Tôi nhớ chính là khối này!
Shitou:
Không vấn đề gì, nếu đã vừa ý rồi quý khách có thể mang đi.
Zhongli:
Ừm. Lấy một rương loại "Dạ Phách Thạch số 3" này.
Shitou:
Được được!
Shitou:
À phải rồi... Đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ đơn giản là tò mò quý khách cần nhiều "Dạ Phách Thạch" cực phẩm như vậy để làm gì?
Zhongli:
Ừm... Nói ra cũng không sao cả. Là dụng cụ cần thiết dùng cho "Điển Lễ Tiễn Tiên".
Shitou:
"Tiễn Tiên"...?! Chao ôi, dạo gần đây tôi cũng nghe được rất nhiều tin đồn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vậy, vậy có nghĩa là, Nham Vương Gia, ngài thực sự...
Shitou:
...Than ôi, không thể tin được. Mặc dù hiện tại Giải Thuý Hàng có chút sa sút. Nhưng đời đời đều nhờ vào sự bảo hộ của Nham Vương Gia
Shitou:
Chuyện kể rằng 200 năm trước Nham Vương Gia cải trang xuống thành Nam bị lạc đường, khi đó ngài đã dùng thìa ngọc của Giải Thuý Hàng để thưởng thức món ăn dân gian...
Shitou:
Qua rồi... Đều là chuyện đã qua... Ôi, vì nó được dùng để đưa tiễn Nham Vương Gia, nên rương "Dạ Phách Thạch" này sẽ chỉ tính nửa giá.
Paimon:
Ủa, là thật sao... Rõ ràng trước đó chủ tiệm còn vô cùng keo kiệt...
Shitou:
Nếu không có sự bảo hộ của Nham Vương Gia thì sẽ không có "thủ đô thương mại" như hôm nay. Là một người kinh doanh, làm sao tôi có thể kiếm lời từ chuyện này chứ...
Paimon:
Ừm... Chủ tiệm, tấm lòng của ông chắc chắn sẽ được gửi đến Nham Vương Gia.
Zhongli:
Dưới sự nỗ lực chung của "Thất Tinh Liyue" cùng sự chăm chỉ của tất cả thương nhân. Tôi tin rằng Liyue vẫn sẽ tiếp tục phát triển như cũ.
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy, hãy vực lại tinh thần.
Shitou:
Được... Được, cảm ơn các vị. Ôi, tôi bị làm sao vậy, cứ khóc lóc như thế này tài vận đều sẽ bị chảy đi mất, haha.
Zhongli:
Nếu đã chọn xong rồi, chúng ta hãy mang "Dạ Phách Thạch" đi thôi...
Paimon:
Này đợi đã, mặc dù nói nửa giá, nhưng không có nghĩa là không phải trả tiền!
Zhongli:
Ôi, thật xin lỗi. Tôi lại quên phải trả tiền nữa rồi. Để tôi xem...
Zhongli:
...À... Lại không mang theo.
Paimon:
Không mang gì vậy?
Zhongli:
Không mang Mora. Lại sơ xuất rồi, thật là hổ thẹn.
Paimon:
Vậy phải làm sao, đây không phải là số tiền nhỏ... À, đúng rồi, hình như Childe đã đưa trước cho chúng ta một khoản tạm ứng.
Nhà Lữ Hành:
Ở chỗ tôi.
Paimon:
May mà có số tiền này. Chủ tiệm ông xem có đủ không?
Shitou:
Đủ rồi đủ rồi, vừa đủ một nửa giá... Cho dù không đủ cũng không sao cả.
Zhongli:
Thật tốt khi vấn đề Mora được giải quyết. Chúng ta đem Dạ Phách Thạch đến Ngọc Kinh Đài trước, tôi đã đặt chỗ ở đó...
Paimon:
Một Mora cũng không bỏ ra, ngài Zhongli lại có thể không ngại ngần gì mà nói dễ dàng như vậy.
Zhongli:
Ừm... Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ, lần này nhờ cả vào hai bạn.
Đặt Dạ Phách Thạch
Zhongli:
Dạ Phách Thạch cứ đặt ở đây là được rồi. Tôi đã phái người đi mời thợ kim hoàn đến để chế tạo những dụng cụ cần dùng trong nghi lễ.
Zhongli:
Đúng rồi, trong thời gian ngắn như vậy tôi cũng chưa kịp đi gặp Childe, thù lao của thợ kim hoàn, cũng...
Paimon:
Chỉ có thể như vậy thôi. Có điều, đây chính là hội trường của Điển Lễ Tiễn Tiên?
Zhongli:
Ừm, tôi đã thuê hội trường này, để bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ.
Zhongli:
Đúng vậy, sử dụng cùng một địa điểm. Cũng thể hiện sự đồng ý ngầm của Thất Tinh Liyue.
Paimon:
Nhưng vụ án lớn như vậy vừa xảy ra ở đây... Mà nói như vậy thì chúng ta đang đến hiện trường với tư cách là nghi phạm, hãy cẩn thận đừng để bị Thiên Nham Quân bắt.
Paimon:
Nhưng cứ có cảm giác sau khi trở về từ Tuyệt Vân Gián, thì chưa từng gặp lại Thiên Nham Quân phiền phức kia, chuyện này là sao?
Paimon:
Còn có... Trước đây tiên thể của Nham Vương Đế Quân... Đã để ở đây...
Zhongli:
Theo truyền thống có thể gọi là "Tiên Tổ Pháp Thoái".
Paimon:
À đúng rồi, là cái tên này, tại sao chuyện gì Zhongli cũng biết. Cho nên Tiên Tổ Pháp Thoái đã bị Thất Tinh giấu đi rồi sao? Nhưng vẫn chưa xác định được hung thủ...
Zhongli:
Cho thấy Thất Tinh dường như đã xác định... hoặc đã biết rõ, chắc hẳn tất cả các manh mối ở hiện trường đều đã được tìm thấy.
Zhongli:
Những chuyện đó sẽ được xem xét bởi những nhân vật lớn của Ngọc Kinh Đài. Giúp đỡ cũng chỉ mang thêm rắc rối cho họ.
Zhongli:
Trước khi cử hành nghi lễ, Tiên Tổ Pháp Thoái sẽ được đặt tạm thời ở Hoàng Kim Ốc.
Paimon:
Hoàng Kim Ốc?
Zhongli:
Xưởng đúc tiền duy nhất ở Liyue, cũng là xưởng đúc tiền duy nhất ở Teyvat. Toàn bộ Mora được lưu thông trong 7 vương quốc của loài người đều được đúc ra ở đó.
Paimon:
Wow...
Paimon:
Không, tôi không nghĩ đến những chuyện xấu. Tôi nói là rất phù hợp với thân phận của Morax.
Paimon:
Nhưng, tại sao Zhongli lại biết những chuyện này?
Zhongli:
Bởi vì được sự chấp thuận của Thất Tinh nên "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng được coi là một sự kiện bán chính thức, vậy nên tôi có được một số tin tức nội bộ.
Zhongli:
Có lẽ bọn họ đều có những mục đích khác nhau... Có điều, ở thủ đô thương mại này, thi thoảng bị lợi dụng cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được.
Zhongli:
Dưới sự quản lý của Thần Khế Ước, Liyue chỉ có khế ước là không thể làm trái. Còn những việc ngoài khế ước, tôi cũng không quan tâm lắm.
Zhongli:
Được rồi, chúng ta đi chuẩn bị Sáp Thơm cần dùng cho nghi lễ nào.
Paimon:
Sáp thơm? Phải đi đâu lấy? Có thể mua không?
Zhongli:
Không, nếu muốn chế tạo loại Sáp Thơm dâng lên thần, yêu cầu chất lượng của Hoa Nghê Thường cũng phải thật đặc biệt.
Zhongli:
Loài hoa có tên Nghê Thường, cánh hoa của nó chính là vật liệu sợi thượng hạng, chủ yếu được dùng để dệt thành gấm. Hương thơm của nó rất tao nhã, đặc biệt thích hợp cho những dịp trang trọng dâng lên các vị Thần.
Paimon:
Đã đến lúc Zhongli phổ biến những tri thức của xã hội thượng lưu...
Zhongli:
Chi tiết cụ thể không cần phải nói thêm. Trước mắt hãy cùng tôi đến chỗ của thương gia mua nguyên liệu.

Dâng Hương
Zhongli không quan tâm đến vụ án ám sát thần linh, chỉ chú trọng đến truyền thống Liyue: Lời Tạm Biệt Thể Xác Vĩnh Hằng. Sau khi lựa chọn được Dạ Phách Thạch cho điển lễ, các bạn bắt đầu chuẩn bị sáp thơm dâng lên thần linh.
Đi mua Hoa Nghê Thường
Paimon:
Ông chủ, ở đây có bán Hoa Nghê Thường không?
Bolai:
Hoa Nghê Thường? Tất nhiên là có, muốn mua loại nào?
Paimon:
Ừm... Loại nào? Là, là loại tốt nhất? Hoá ra Hoa Nghê Thường còn có nhiều loại như vậy?
Bolai:
Hừ, người nước ngoài thiếu hiểu biết, chuyện này cũng phải hỏi...
Zhongli:
Kim Ốc Tàng Kiều, Sơn Âm Cẩm Thốc, Phiêu Miểu Tiên Duyên ba loại Hoa Nghê Thường này, làm phiền ông chủ mỗi loại lấy một gốc ra đây được không.
Bolai:
Ồ! Vị lão gia này chính là người trong nghề!
Bolai:
Hai người bên cạnh là người hầu phải không? Người hầu thì đừng cướp lời của ông chủ nữa.
Bolai:
Mời, mời quý khách xem, nếu còn có ý kiến gì thì hãy nói cho tôi biết.
Zhongli:
Ừm, dựa vào môi trường sinh trưởng và nguồn gốc khác nhau, Hoa Nghê Thường sẽ có những đặc điểm khác nhau... Mấy gốc này đều không tồi, được bảo quản rất tươi.
Zhongli:
Ví như loại này, cành lá tươi tốt, nhuỵ hoa giống như Kim Ốc Tàng Kiều. Loài này có lá xanh trường tồn, đa số sinh tồn ở nơi có điều kiện thủy văn phức tạp.
Zhongli:
Hoa Nghê Thường sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt thường có cánh hoa lớn, nhuỵ dày đặc, hương thơm nồng nàn và sắc màu rực rỡ.
Zhongli:
Loại cuối cùng này thì cao ngạo lạnh lùng, cành, lá, hoa được bố trí đẹp mắt. Khi hoa nở có mùi hương rất nhẹ nhàng, lại vương vấn rất lâu. Người xưa đã phát hiện ra chúng khi lên núi thăm viếng tiên nhân.
Zhongli:
Tuy nhiên, cho đến nay, do sự biến đổi địa lý của Liyue, hầu hết những đoá Hoa Nghê Thường trong tự nhiên đã dần biến mất, hiện tại đa số đều do con người gây trồng.
Bolai:
Ồ, ngài thực sự là một chuyên gia, tôi cũng không biết được nhiều như vậy...
Zhongli:
Chỉ là biết qua đôi điều. Người bạn Nhà Lữ Hành này của tôi mới là người không thể xem thường. Sau này sẽ là người đi khắp nơi trên đại lục.
Paimon:
Ngài Zhongli quá khiêm nhường rồi... Vậy chúng ta nên chọn loại nào Hoa Nghê Thường trong ba loại này?
Zhongli:
Ông chủ, tôi lấy tất.
Paimon:
Lại nữa?!
Zhongli:
Ha ha, trong đời người khi nghe kịch phải chọn diễn viên nổi tiếng nhất, nuôi chim thì phải chọn giống hoạ mi quý báu nhất.
Zhongli:
Có điều, lần mua ba loại Hoa Nghê Thường này, không phải do tín ngưỡng của tôi.
Zhongli:
Bạn có điều không biết, theo truyền thống, nếu dùng những loại Hoa Nghê Thường khác nhau chia ra làm Sáp Thơm rồi dâng lên "Thất Thiên Thần Tượng", Nham Vương Đế Quân sẽ đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.
Zhongli:
Tuy nhiên sự chú trọng ở thời kỳ cổ đại này cùng với một số truyền thống phức tạp quá mức đã dần được đơn giản hoá.
Zhongli:
Nhưng đây là Điển Lễ Tiễn Tiên duy nhất trong 3700 năm qua. Chúng ta hãy làm theo truyền thống, dâng những Sáp Thơm này lên đi.
Zhongli:
Ừm, cho nên... Ừm... Các bạn có mang tiền không?
Paimon:
Zhongli! Anh lại không mang tiền!
Bolai:
À, xin lỗi các vị khách quan, tôi muốn xen vào một câu. Các bạn muốn dâng những đoá hoa này cho Nham Vương Gia?
Paimon:
Nói như vậy cũng không sai.
Bolai:
Ôi, các bạn phải nói sớm... Sau ngày "Điển Lễ Thỉnh Tiên" tôi cũng đã nghe được tin xấu đó!
Bolai:
Không nói những điều không may đó nữa. Tóm lại, tôi luôn lo lắng cho Nham Vương Gia, lo sợ tin đồn đó là sự thật.
Bolai:
Nếu là vì Nham Vương Gia, số hoa này miễn phí cho các bạn, hãy giúp tôi chuyển một phần tâm ý đến ngài ấy.
Paimon:
Vậy... vậy cũng được sao...
Bolai:
Xem cách anh nói kìa, nếu không có Nham Vương Gia, thì sẽ không có chỗ nương thân cho những người dân nhỏ bé như chúng tôi.
Bolai:
Nếu không phải là vì bài thơ của Nham Vương Gia năm đó, những đoá Hoa Nghê Thường này sao có thể quý giá như vậy...
Paimon:
Oa... được nghe rất nhiều những câu chuyện của Liyue, phần lớn trong đó là nhận được sự giúp đỡ quan tâm của Thần.
Zhongli:
Tóm lại, phải cảm ơn ông chủ, đã giải quyết nhu cầu cấp thiết của chúng tôi.
Paimon:
Quên mang tiền không phải là lỗi của Zhongli!
Bolai:
Chỉ là chút lòng thành thôi mà.
Bàn luận phương pháp nấu sáp thơm
Paimon:
Chúng ta đã có hoa rồi, nhưng Sáp Thơm phải làm như thế nào?
Zhongli:
Tốt nhất là tìm được một người có kinh nghiệm chế tạo hương liệu. Có điều trong số những người quen của tôi không có ai tự nấu Sáp Thơm cả...
Paimon:
Ồ, nghe thôi là biết đều là người có tiền.
Zhongli:
Cho nên, làm phiền hai bạn vào thành hỏi xem, chẳng hạn như thử hỏi những cô gái bình thường...
Paimon:
Được rồi, đặc biệt là loại... trên người có mùi thơm, phải không? Cảm giác đây là một công việc khá thú vị.
Zhongli:
Tôi sẽ đi đến Thất Thiên Thần Tượng đợi các bạn, làm xong Sáp Thơm thì đến đó hội ngộ.
Thỉnh giáo Lan
Paimon:
Có thể Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm bên đó sẽ có người phù hợp?
Paimon:
Hay là đi hỏi Lan xem? Tôi nhớ hình như cô ấy chính là phân hội trưởng của Liyue.
Paimon:
Lan, chúng tôi cần bạn giúp đỡ...
Lan:
Thật xin lỗi, tôi đã không nhận uỷ thác trong một thời gian dài, hai vị hãy đi tìm nhà mạo hiểm khác.
Paimon:
Không cần phải treo uỷ thác, chỉ là chuyện nhỏ thôi...
Lan:
...Hả.
Lan:
Trông tôi có giống người biết dùng những thứ đó không, luôn cảm thấy bị bạn coi thường...
Paimon:
Quả thực trên người Lan có mùi rất thơm, không phải Sáp Thơm, thì là gì nhỉ?
Lan:
Nhưng mà, dường như thật là có mùi hương, tôi nghĩ xem...
Lan:
À, có phải là do hoa Thanh Tâm mà tôi đã hái trên đường về? Hoá ra tôi vẫn luôn mang theo bên mình...
Paimon:
Ồ, hoá ra là vậy... Lan còn có nhã hứng hái hoa bên đường.
Lan:
...À không, nó được dùng làm thuốc.
Lan:
Đừng tiếp tục chủ đề vô nghĩa này nữa. Nếu bạn muốn biết về Sáp Thơm... hãy đi hỏi Qiming.
Paimon:
Có phải là chị thầy bói đó không? Ừm, thật sự khiến cho người ta có ấn tượng thơm tho...
Paimon:
Cảm ơn Lan, chúng tôi đi trước đây!
Thỉnh giáo Qiming
Qiming:
Ừm? Hai vị có chuyện gì không?
Paimon:
Nếu tiểu thư Qiming có thời gian, chúng tôi muốn hỏi bạn một việc...
Qiming:
Sáp thơm à.... Ngày thường tôi không dùng nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm.
Qiming:
Nhưng mà trên người tôi có mùi của son phấn, có lẽ điều này đã khiến các bạn hiểu lầm.
Qiming:
Tôi thường hay bày một quầy hàng ở gần bến tàu, nên không muốn mùi của Sáp Thơm khiến những thủy thủ háo sắc bị hấp dẫn đến.
Paimon:
Vậy sao, thật đáng tiếc.
Qiming:
Nhưng mà nhắc đến Sáp Thơm, các bạn chưa từng nghe đến "Sáp Thơm tự làm của Ying'er" sao?
Paimon:
Ying'er, là Ying'er ở Xuân Hương Diêu đó sao?
Qiming:
Đúng vậy, rất nhiều tiểu thư danh giá đã đến nhờ cô ấy nấu Sáp Thơm. Nghe nói chất lượng Sáp Thơm cô ấy làm ra còn tốt hơn so với hàng bán trên phố.
Paimon:
Tuyệt vời, cảm ơn thông tin của bạn! Lần này chắc chắn sẽ không mất công vô ích nữa.
Thỉnh giáo Ying'er
Ying'er:
Này, cuối cùng bạn cũng tìm đến tôi à? Tôi đã chờ các bạn rất lâu rồi.
Paimon:
Hả? Sao bạn biết chúng tôi sẽ đến?
Ying'er:
Tôi đã nghe nói, có hai người đang tìm kiếm những người có mùi thơm trên khắp thành phố để ra tay...
Ying'er:
Tôi còn lo rằng các bạn sẽ không đến nữa, theo một nghĩa nào đó, đây cũng là thử thách về sức hấp dẫn của tôi...
Paimon:
"Ra tay"? Sao lại nói giống như chúng tôi là những người xấu như vậy.
Ying'er:
Từ người này truyền cho người khác, tin đồn lan nhanh, tốt nhất là nên thận trọng lời nói và hành động.
Ying'er:
Yên tâm đi, tôi biết ý định của bạn, bạn muốn tôi giúp làm Sáp Thơm? Cần loại như thế nào?
Ying'er:
Hả... Bạn muốn làm cả ba phần cùng lúc...
Ying'er:
He he không ngờ còn trẻ tuổi như vậy mà sở thích lại rất đặc biệt. Những lời đồn trước đây lẽ nào là thật? Bạn đang tìm kiếm loại Sáp Thơm đặc biệt sao?
Ying'er:
Phù... Trong lúc cấp bách nên tìm cái cớ như vậy sao? Cho dù là dâng lên cho Thần cũng không cần nhiều loại như vậy chứ? Quá nhiều sơ hở...
Paimon:
Ừm... Hình như Zhongli có nói là truyền thống này đã bị lãng quên từ rất lâu rồi...
Ying'er:
Tóm lại, "Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi"... Ai có thể nói rằng bạn làm là sai chứ?
Paimon:
Ôi, Paimon lại nghe không hiểu rồi...
Ying'er:
Được rồi, tôi sẽ làm giúp bạn. Đến làm trợ tá cho tôi, trong thời gian nấu Sáp Thơm bạn phải đặt toàn bộ tâm trí vào tôi nhé...
Nhà Lữ Hành:
Được rồi...
Ying'er:
Vậy, đi đâu nấu Sáp Thơm thì tốt nhỉ...
Ying'er:
Là ở đâu?... Mondstadt ư? Chỉ là nấu Sáp Thơm thôi mà không cần phải đi quá xa.
Ying'er:
Tốt hơn là hãy chọn một nơi gần hơn, đi mượn bếp của Vạn Dân Đường vậy.
Gặp Ying'er
Ying'er:
Tôi đã nói trước với Thầy Mao, bây giờ phải chuẩn bị làm việc rồi
Ying'er:
Bạn đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi chưa?
Paimon:
Ừm?
Ying'er:
Tôi nói là gánh vác được trách nhiệm "trợ lý", hahaha...
Ying'er:
Khi tôi chuẩn bị cho quy trình chế tạo, bạn hãy giúp tôi đi lấy ít nước lại đây.
Nói chuyện với Ying'er
Ying'er:
Ừm, chất lượng nước cũng không tồi.
Ying'er:
Bây giờ tôi cần bạn giúp, hãy đến đài ghép chiết xuất tinh dầu từ Hoa Nghê Thường.
Ying'er:
Phương pháp làm Sáp Thơm rất khác với phương pháp giả kim, để tôi dạy cho bạn. Phải như thế này, nhẹ nhàng... cầm chày và cối...
Ying'er:
Bàn tay cũng phải chú ý giữ chặt, như vậy mới không bị tuột tay...
Ying'er:
Sau đó, bạn hãy khuấy đều nhịp nhàng... Cho đến khi có nước chảy ra từ Hoa Nghê Thường...
Ying'er:
Ừm, đúng là có thiên phú cho việc này, nói thôi đã hiểu.
Ying'er:
Đem những thứ này đến Đài Ghép ở gần đây thử xem?
Ying'er:
Hãy nhớ rằng phải chế tạo cả ba loại. Mặc dù hình dáng trong giai đoạn tinh dầu rất giống nhau, nhưng sau khi chế thành Sáp Thơm, tôi sẽ giúp bạn đặt vào những hộp khác nhau.
Đem tinh dầu đưa cho Ying'er
Ying'er:
Oa, tinh dầu Hoa Nghê Thường thật tuyệt. Tiếp theo là bước quan trọng nhất...
Ying'er:
Tôi sẽ đặt nó vào trong nước, đun nhỏ lửa cho tới khi nước bốc hơi hết.
Ying'er:
Độ lửa rất quan trọng, lửa quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến mùi hương.
Ying'er:
Bạn hãy chú ý khống chế lửa trong lò, đây là bước cuối cùng rồi.
Ying'er:
Không thể lãng phí dù chỉ một giọt nước ép của Hoa Nghê Thường nhé.
Chế tạo sáp thơm dưới sự hướng dẫn của Ying'er...
Ying'er:
Ừm, ba loại Sáp Thơm đều đã được hoàn thành. Bạn là một trợ lý tuyệt vời.
Ying'er:
Điều này cho thấy... bạn là một người luôn cố gắng vì tình cảm, thực sự hiếm gặp đấy.
Ying'er:
Được rồi, bạn có muốn tôi giới thiệu cho bạn về những loại Sáp Thơm này không? Có thể giúp bạn dùng đúng mùi hương cho từng dịp...
Paimon:
Paimon cũng muốn nghe!
Ying'er:
Loại Sáp Thơm đầu tiên này mang lại cảm giác ngọt ngào mơ mộng... Là mùi hương được các thiếu nữ rất ưa thích.
Ying'er:
Loại thứ hai có mùi quý phái thanh lịch, là mùi hương các tiểu thư nhà giàu ưa thích nhất.
Ying'er:
Loại cuối cùng có hương thơm nhẹ nhàng vương vấn, giống như trăng mờ trong sương, là mùi hương các cô gái trưởng thành rất yêu thích.
Ying'er:
Đã hiểu chưa? Đừng có dùng sai trường hợp.
Nhà Lữ Hành:
Nhớ, nhớ rồi...
Ying'er:
Được, nếu cần tôi giúp đỡ thì hãy đến đây nhé?
Ying'er:
Vậy thì, tặng cho bạn một câu cuối cùng.
Ying'er:
Muốn đạp chân lên ba cái thuyền, cần nghĩ kỹ nên nhấc cái chân nào lên trước...
Nhà Lữ Hành:
...
Ying'er:
Hehe, có thời gian lại đến Xuân Hương Diêu tìm tôi nhé?
Đem sáp thơm dâng cho tượng Thần
Paimon:
Ngài Zhongli! Chúng tôi mang Sáp Thơm đến đây.
Paimon:
Ngài Zhongli... Vừa rồi cứ đứng nhìn tượng Thần đến ngây người, có phải là đã khiến bạn đợi lâu quá rồi không...
Zhongli:
Ồ, các bạn trở lại rồi, tôi cũng không đợi lâu lắm.
Zhongli:
So với sự canh giữ của bức tượng Nham Vương Đế Quân, thì đây chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Paimon:
Haha, con người làm sao có thể so sánh với tượng chứ.
Zhongli:
Nói cũng đúng. Các bạn đã mang Sáp Thơm đến chưa?
Paimon:
Đủ ba phần Sáp Thơm!
Zhongli:
Hai bạn vất vả rồi, chúng ta lần lượt dâng lên thử nào.
Nhà Lữ Hành:
(Dâng lên "Kim Ốc Tàng Kiều")
Paimon:
Tiểu thư Ying'er nói loại Sáp Thơm đầu tiên có hương thơm ngọt ngào mơ mộng, là mùi hương được các thiếu nữ yêu thích nhất.
Nhà Lữ Hành:
(Dâng lên "Sơn Âm Cẩm Thốc")
Paimon:
Loại Sáp Thơm thứ hai, được cho là quý phái thanh lịch, là mùi hương các tiểu thư nhà giàu ưa thích nhất.
Nhà Lữ Hành:
(Dâng lên "Phiêu Miểu Tiên Duyên")
Paimon:
Loại Sáp Thơm thứ ba, hương thơm nhẹ nhàng vương vấn, giống như ánh trăng mờ trong sương... gì gì đó, là mùi hương các cô gái trưởng thành rất yêu thích.
Paimon:
Ồ... Đó là?
Paimon:
Đó là loại mà các cô gái trưởng thành yêu thích hả?
Paimon:
Có lẽ nào... Nham Vương Đế Quân thật ra là một cô gái?
Zhongli:
Hahaha... Cũng có thể.
Zhongli:
Nham Vương Đế Quân có hàng ngàn hàng vạn hoá thân, có lẽ thật sự có một hóa thân là cô gái nhỉ.
Paimon:
Đáng tiếc, chúng tôi mới chỉ được thấy hình dạng một con rồng cực kỳ to lớn mà thôi...
Paimon:
Hy vọng "Thất Tinh Liyue" có thể bắt được thủ phạm thực sự.
Zhongli:
Chuyện đó thì cứ để cho vị có quyền cao chức trọng lo đi, chúng ta chỉ cần làm tốt lễ đưa tiễn Nham Vương Đế Quân thôi.
Paimon:
Vậy là chúng ta lại hoàn thành thêm một mục công tác chuẩn bị rồi. Phải làm gì tiếp theo?
Zhongli:
Tiếp theo... Hy vọng hai bạn có thể giúp tôi đi mượn Chuông Tẩy Trần.
Paimon:
Chuông Tẩy Trần?
Zhongli:
Ngày nay, người đang giữ Chuông Tẩy Trần là bạn của tôi, tên Bình Lão Lão. Bà ấy sống gần Ngọc Kinh Đài, chỉ cần bạn hỏi, bà ấy sẽ tự biết.
Paimon:
Được thôi... Nhưng mà lần này ngài Zhongli không đi cùng chúng tôi nữa sao?
Zhongli:
Ừm, tôi có một số lý do không tiện xuất hiện, phiền hai bạn giúp đỡ.
Paimon:
Hừm... Thái độ của ngài Zhongli sao lại cứ thần thần bí bí ấy nhỉ?

Khu Chợ
Không ngờ Bình Lão Lão lại là một tiên nhân. Sau khi rời khỏi nơi ẩn cư "Thế Giới Trong Ấm" của bà, các bạn tiến về khu chợ ở Ngật Hổ Nham tiếp tục làm việc.
Đi mua diều
A Sơn Bà Bà:
Quý khách đến rồi! Bảy con diều đặt trước đó đã làm xong rồi, ngài muốn lấy chúng bây giờ phải không?
Zhongli:
Đúng vậy, bà vất vả rồi.
A Sơn Bà Bà:
Ngày nay, thật sự rất hiếm thấy khách hàng mua loại diều này. Nhiều năm trước vẫn còn có bạn bè trong Tam Giáo Cửu Lưu dùng đến...
Paimon:
Ừm, đây là ngài Zhongli, khách của "Vãng Sinh Đường". Vì vậy anh ấy có thể hiểu hết những quy tắc trò chơi của Tam Giáo Cửu Lưu.
Paimon:
Có điều, lần này những chuyện phiếm nói với Zhongli trên đường đi, không chỉ có vậy...
Paimon:
Ừm... Anh ấy dường như có thể bắt kịp chủ đề yêu thích của người Liyue là tài chính và chính trị. Nhưng anh ấy lại thích nói một số kiến thức "vô dụng" hơn.
Zhongli:
Haha... Bởi vì tôi thích chia sẻ những điều thú vị này với các bạn.
A Sơn Bà Bà:
Ừm, đồ chơi cho trẻ em là những thứ rất thú vị. Có điều là... Mặc dù ta rất thích được nhìn lũ trẻ cười, nhưng nói cho cùng vẫn còn có suy nghĩ khác.
A Sơn Bà Bà:
Những đồ chơi tinh xảo luôn làm trẻ em yêu thích. Nhưng phần "tinh xảo" này là sự tích luỹ của hàng ngàn năm, đằng sau đó đều có một "ý nghĩa".
A Sơn Bà Bà:
Ta đã làm diều ở Liyue được bốn mươi năm, hiểu rõ tất cả những kiểu dáng truyền thống, bảy con diều mà ngài đây đặt có ý nghĩa không tầm thường.
Zhongli:
Đúng vậy. Đây là vật trang trí dùng cho "Điển Lễ Tiễn Tiên", bảy con diều tượng trưng cho bảy vị Thần.
A Sơn Bà Bà:
Hahaha... Để bày tỏ lòng tôn kính Phong Thần, ta đã dùng màu sắc tự do để vẽ lên.
A Sơn Bà Bà:
Về con diều dâng lên Nham Thần, thì phải cẩn thận vẽ theo "khế ước". Loại hoa văn này đã rất cổ xưa, có thể tìm thấy ở Hoàng Kim Ốc.
Paimon:
A, cái tên Hoàng Kim Ốc dạo gần đây tôi có nghe qua...
Paimon:
Í?
Zhongli:
Hoa văn hình sấm sét của con diều này... Ừm, cảm giác hồi chuyển được thể hiện rất tốt, đúng như sự "vĩnh hằng" mà Lôi Thần mong muốn.
Zhongli:
Hoa văn lá cỏ, vân gỗ bạc là sự hiến dâng của "trí tuệ"... Dung hòa với khung diều một cách khéo léo, khiến người khác không khỏi khen ngợi.
Zhongli:
"Chính nghĩa" phẳng lặng như mặt nước, như "cuộc chiến" nảy lửa, và Băng Thần đã từng... Ừm, chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ.
A Sơn Bà Bà:
Hahaha, thỉnh thoảng được nghe lời khen từ những vị khách thạo nghề cũng là chuyện vui trong đời.
Zhongli:
A Sơn Bà Bà, tôi mang số diều này đi trước. Số tiền còn lại...
Childe:
Số tiền còn lại... Để tôi trả.
Paimon:
Ồ, là Childe.
Childe:
Ha ha, chỉ là đi ngang qua.
Childe:
Ngài Zhongli vẫn vậy. Mỗi khi thanh toán... hay là gọi người thanh toán, chưa bao giờ nhìn giá tiền cũng không nhìn vào ví tiền.
Childe:
Nhưng phải nói rằng, thật ra anh ấy hiểu được giá trị của đồng tiền và nỗi khổ của con người. Có điều dường như anh ấy không thể hiểu rằng "nghèo" cũng là một tình huống có thể xảy đến với anh ấy...
Childe:
Hay nói cách khác, không thể tưởng tượng được bản thân lại không có tiền...
Paimon:
Thật bó tay, loại người này sao vẫn chưa chết đói.
Zhongli:
...Ngài Childe vẫn thích đùa như mọi khi. Được rồi, việc mua diều rất suôn sẻ, chúng ta tiến hành chuẩn bị việc tiếp theo nào.
Zhongli:
Điển Lễ Tiễn Tiên cần của cải và con người. Chúng ta có thể thuê vài người ở gần bến tàu.
Childe:
Traveler, hãy cầm lấy túi tiền này. Tôi không nói chắc cậu cũng hiểu đúng không? Cậu tự trả giá, đừng để Zhongli can thiệp vào nhé.
Childe:
Hừm... Đến muộn một bước dường như đã bỏ lỡ một số tin tức thú vị.
Childe:
...Lần tới, phải tìm cách xuất hiện vào thời điểm thích hợp hơn.
Nói chuyện với Childe
Childe:
Hửm? Cậu đã xong việc rồi? Số tiền còn dư cậu cứ giữ lấy, những người làm việc cho Fatui sẽ không bao giờ chịu thiệt.
Paimon:
Hừ, đồ bố thí này có thể mua chuộc được tôi sao? Bao giờ anh sẽ đưa số tiền tiếp theo?
Childe:
Haha, chỉ cần các bạn tiết lộ tin tức cho tôi biết. Tôi sẽ mở kho bạc "Ngân Hàng Bắc Quốc" cho các bạn trong nửa canh giờ.
Paimon:
Tin tức gì?!
Nhà Lữ Hành:
Không được.
Paimon:
Hở? Bạn có biết anh ta muốn gì không, Traveler?
Paimon:
À! Ở Mondstadt, "Signora" của Fatui...
Childe:
...
Childe:
Được rồi, được rồi, thật là, Traveler đang nói gì vậy.
Childe:
Có chuyện gì vậy? Bầu không khí vừa rồi thật kỳ lạ.
Paimon:
Ừm ừm...
Zhongli xuất hiện đúng lúc, phá tan bầu không khí gượng gạo...
Zhongli:
Tiếp theo, để có được Hương Bất Tử, chúng ta phải đi một chuyến đến Nhà Thuốc Bubu. Đó là nhà thuốc nổi tiếng nhất Cảng Liyue... ừm?
Zhongli:
Mọi người sao thế?
Childe:
Ha... Không có gì. Tôi nói với bọn họ số tiền còn lại không cần phải trả.
Childe:
Vậy, chúng ta tạm biệt ở đây.

Chiếc Ấm Thần Kỳ
Sau khi chọn được loại sáp thơm Nham Vương Đế Quân ưng ý, Zhongli nhờ bạn đi mượn "Chuông Tẩy Trần" của Bình Lão Lão sống tại Ngọc Kinh Đài. Điều kỳ lạ là Zhongli hình như trốn tránh gặp người bạn này...
Nói chuyện với Bình Lão Lão
Bình Lão Lão:
Thế sự vô thường, thế sự vô thường...
Bình Lão Lão:
Này? Người trẻ tuổi, các cháu đến ngắm hoa sao?
Bình Lão Lão:
Thật đáng tiếc, các cháu đến thật không đúng lúc, hoa Bách Hợp Lưu Ly sắp rụng hết rồi...
Paimon:
Những đoá hoa này... Tại sao lại tàn hết rồi?
Bình Lão Lão:
Vào thời của ta, mọi người nói rằng Bách Hợp Lưu Ly có thể hiểu được lòng người.
Bình Lão Lão:
Nếu chúng nghe thấy những âm thanh đẹp đẽ như tiếng cười, tiếng hát... Chúng sẽ rất vui vẻ và nở thật nhiều hoa.
Bình Lão Lão:
Ngược lại, nếu nghe thấy quá nhiều những âm thanh không hay... như những tin đồn lộn xộn chúng sẽ khô héo rất nhanh.
Paimon:
Vì vậy, những bông hoa này cũng cảm thấy được tình hình hiện tại của cảng Liyue.
Bình Lão Lão:
Đúng vậy, tin đồn về cái chết của Nham Vương Đế Quân không phải là chuyện nhỏ. Từ phố lớn đến hẻm nhỏ, tin đồn gì cũng có.
Bình Lão Lão:
Có người nói rằng đó là âm mưu của Fatui, có người lại nói "thứ ở dưới biển" không giữ được nữa, còn có người nói tất cả đều do Thất Tinh tự biên tự diễn...
Bình Lão Lão:
Bến cảng này giống như đống củi khô vậy. Chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng cháy không thể dập tắt được.
Bình Lão Lão:
Ôi, dừng câu chuyện ở đây thôi, bà lão ta đã lớn tuổi rồi không thích lải nhải... Người trẻ tuổi, các cháu tìm ta có chuyện gì sao?
Bình Lão Lão:
Ừm, món đồ cũ đó à... Ta nhớ rồi. Đúng là có để ở chỗ ta đây, nhưng bà lão ta không còn nhớ rõ là đã để ở đâu.
Bình Lão Lão:
Đó là món đồ vật đeo bên người của một người bạn của ta, khi ta còn trẻ...
Bình Lão Lão:
Ông ấy thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào nó nên đã tháo chiếc chuông và đưa cho ta.
Bình Lão Lão:
Năm đó ông ấy nói với ta rằng, nếu sau này có người đến mượn chiếc chuông này thì ta không được luyến tiếc.
Bình Lão Lão:
Nhiều năm qua đi, chiếc chuông này cũng không rõ đã được mượn bao nhiêu lần.
Bình Lão Lão:
Nhưng, không biết từ bao giờ đã rất lâu không có ai đến mượn chuông rồi...
Bình Lão Lão:
Ôi, bộ xương già này của ta, tìm đồ đạc rất lâu, sợ là các cháu đợi không nổi...
Paimon:
Đúng rồi, bà ơi, tụi con đi cùng bà về nhà, sau đó tụi con tự tìm.
Paimon:
Còn có thể giúp bà thu dọn nhà nữa.
Bình Lão Lão:
Được rồi, các cháu đừng lo, chiếc chuông đó ta chỉ để đâu đây thôi.
Paimon:
Ấy? Bà ơi, bà sống ở gần đây sao? Oa... Đây là Ngọc Kinh Đài mà, thật là giàu có...
Bình Lão Lão:
Ha ha, bà lão ta mua không nổi nhà trong thành phố, nhìn cái ấm này đi, tất cả tài sản của ta đều đặt trong nó.
Paimon:
Tất cả tài sản...
Bình Lão Lão:
Ha ha ha... Tóm lại chiếc chuông nằm trong ấm này, các cháu hãy tự mình tìm xem.
Nói chuyện với Bình Lão Lão
Bình Lão Lão:
Người trẻ tuổi chân tay nhanh nhẹn, chỉ một lúc đã lấy được rồi...
Bình Lão Lão:
Hai chữ... Tiên Nhân, đã rất lâu bà lão ta mới nghe có người nhắc đến.
Bình Lão Lão:
Còn việc ta có phải là tiên nhân hay không, chẳng lẽ các cháu thật sự không biết sao?
Paimon:
Ựm... Có vẻ như hiểu được, lại có vẻ không hiểu hết. Nhưng mà bà, bà... Cứ thế đưa chuông cho tụi con sao?
Paimon:
Bà không thấy kỳ lạ sao? Nham Vương Đế Quân vừa xảy ra chuyện, tụi con đã vội vàng tìm bà lấy chuông...
Bình Lão Lão:
Đứa trẻ ngốc, cảng Liyue từ xưa đến nay đã không biết có bao nhiêu tiên nhân rời đi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu giông bão.
Bình Lão Lão:
Nhưng bất kể thời nào đều phải làm "Điển Lễ Tiễn Tiên" cho thật vẻ vang theo đúng quy tắc, rồi mới đi an bài việc khác.
Bình Lão Lão:
Cứ hô hào "bắt lấy hung thủ", nhưng lại trì hoãn "Điển Lễ Tiễn Tiên", theo ta thấy đó mới là đầu đuôi lẫn lộn.
Bình Lão Lão:
Bây giờ, các cháu đến mượn chiếc chuông, ta đoán có lẽ người bạn cũ kia cuối cùng đã không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bước ra chủ trì đại cuộc rồi.
Bình Lão Lão:
Vì vậy, sao ta có thể từ chối cho các cháu mượn chuông chứ?
Bình Lão Lão:
Không trả? Hahaha, nếu bọn họ thật sự làm vậy, thì bà lão ta nói không chừng là phải đi một chuyến rồi.
Bình Lão Lão:
Đã lâu không gặp, đúng lúc có thể đi tìm họ uống trà, nói chuyện.
Bình Lão Lão:
Được rồi, đã lấy được đồ rồi thì mau trở về đi, đừng làm lỡ việc.
Bình Lão Lão:
Giúp ta gửi một câu đến người phái các cháu đến đây, nhắn là...
Bình Lão Lão:
Nếu rảnh thì có thể ghé qua uống trà. Bà lão ta không có tài sản gì nhưng trà thì luôn sẵn sàng.
Paimon:
Vâng, tụi con nhớ rồi, cảm ơn bà!
Đặt lên sáp thơm và Chuông Tẩy Trần
Zhongli:
Không sai, đây chính là Chuông Tẩy Trần... Ừm, được bảo quản rất tốt.
Zhongli:
Chúng ta tiện thể xếp gọn những Sáp Thơm đã làm xong lại nào.
Zhongli:
Tất nhiên là quen rồi, không thì sao tôi biết được cái chuông đó đang ở chỗ bà ấy?
Paimon:
Hừm... Rất nhiều điểm đáng ngờ! Nhưng nếu anh không muốn nói, chúng tôi cũng không gặng hỏi nữa.
Paimon:
Đúng rồi, bà ấy nhờ chúng tôi chuyển lời cho anh.
Paimon:
"Nếu rảnh thì có thể ghé qua uống trà. Bà lão ta không có tài sản gì nhưng trà thì luôn sẵn sàng."
Zhongli:
Ha ha ha, giọng điệu này không hợp với bạn. Có điều cái ấm bà ấy dùng để pha trà thật sự rất ngon.
Zhongli:
Đợi thời cơ thích hợp, tôi sẽ mang trà ngon đi gặp bà ấy.
Paimon:
Vậy việc tiếp theo cần chuẩn bị cho nghi thức là gì?
Zhongli:
Ừm... Thứ tiếp theo chúng ta phải đi mua là diều gió.
Paimon:
Diều! Zhongli muốn đưa bọn tôi đi chơi sao? Có lẽ là... xả hơi một chút?
Zhongli:
Haha, không phải như vậy. Diều là món đồ chơi của con nít, thế nhưng trong các nghi thức tại Liyue, nó lại có ý nghĩa tượng trưng khác.
Zhongli:
Tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Việc cần làm là mua được diều gió rồi tính tiếp.
Paimon:
Ồ... Ra là vậy, thật là khó hiểu mà.

Guizhong
Các bạn đến nhà thuốc "Nhà Thuốc Bubu" nổi tiếng nhất Liyue để lấy Hương Bất Tử. Dường như chuyến đi này không đơn giản như vậy...
Đến Nhà Thuốc Bubu
Paimon:
Í, trước quầy cũng không có ai, bầu không khí có chút kỳ quái...
Paimon:
Xin hỏi, ông chủ có bán hàng không?
???:
Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Paimon:
...
Paimon:
Vừa rồi, mọi người... Có nghe thấy âm thanh từ đâu vọng tới không...
Zhongli:
Hình như từ quầy đằng kia.
Paimon:
Hay, hay là... Traveler bạn qua đó xem đi?
Đi tìm vị trí của âm thanh
Paimon:
Thì ra là ở đây! Còn thấp hơn cả quầy hàng nữa!
Paimon:
Cái gì cơ.... Hình như là thật đó! Trên đầu còn dán tấm bùa...
Qiqi:
Chào mừng quý khách đến với "nhà Thuốc Bubu", tôi là Qiqi.
Qiqi:
Qiqi đã chết một lần rồi. Có điều được tiên nhân cứu chữa, cho nên, bây giờ trở thành cương thi.
Paimon:
Điều này ở Mondstadt là không thể tưởng tượng nổi...
Zhongli:
Người bạn nhỏ... Xin hỏi cửa tiệm có bán "Hương Bất Tử" không?
Qiqi:
Cho hỏi... Đơn thuốc. Có cầm theo đơn thuốc không.
Zhongli:
Mua... "Hương Bất Tử" còn cần đến đơn thuốc sao? Việc này không liên quan gì đến chữa bệnh mà...
Qiqi:
Nếu có đơn thuốc, Qiqi có thể, giúp đỡ việc bốc thuốc. Đây là, "mệnh lệnh" mà Qiqi đặt ra cho bản thân.
Zhongli:
Cương thi muốn hành động, phải có mệnh lệnh. Thế nhưng không biết làm thế nào cô bé ấy lại có thể tự ra lệnh cho mình được cơ chứ.
Zhongli:
Bạn nhỏ Qiqi, chúng tôi không có đơn thuốc thế nhưng rất muốn nhờ em tìm giúp Hương Bất Tử.
Qiqi:
Được chứ.
Paimon:
Hả? Tự nhiên lại trả lời có thể rồi.
Qiqi:
Có điều, mọi người cũng phải giúp Qiqi, như vậy mới công bằng.
Paimon:
Nhân viên phải chăm sóc khách hàng lại là chuyện không công bằng sao?
Zhongli:
Haha... Không sao hết, như vậy cũng được. Nghệ thuật giao dịch ở Liyue chính là đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ.
Qiqi:
Vậy thì, anh hãy đến Thiên Hoành Sơn. Sử dụng "Máy Guizhong" giúp em bắt "Dê Dừa" đi.
Zhongli:
Máy Guizhong... Thứ cô bé nhắc đến tôi có nghe qua.
Zhongli:
"Máy Guizhong" là một vũ khí dạng cơ khí, có hình cung được tiên nhân cổ xưa xây dựng trên Thiên Hoành Sơn.
Zhongli:
Vị trí nằm giữa "tường thành cổ Thiên Hoành Sơn", có thể di chuyển và đánh bại những ma vật lớn, chống lại những nguy hiểm đến từ thế giới bên ngoài.
Paimon:
Ngài Zhongli rất hiểu về Liyue đó.
Zhongli:
Cũng không hẳn là vậy... Ví dụ như tôi cũng chưa từng nghe qua Dê Dừa.
Qiqi:
Dê Dừa là quái thú có nửa dòng máu của tiên trong truyền thuyết.
Paimon:
Í? Chỉ có vậy sao?
Qiqi:
Ừm. Dê Dừa là quái thú có nửa dòng máu của tiên trong truyền thuyết.
Qiqi:
Không biết nó trông như thế nào. Có thể kiếm được ở đâu cũng không rành. Nó đến từ đâu lại càng là một bí mật.
Zhongli:
Thôi vậy... Cứ đến gần "máy Guizhong" xem trước đã, biết đâu lại có manh mối.
Paimon:
Dê Dừa... Rốt cuộc là sinh vật như thế nào nhỉ...
Kiểm tra "máy Guizhong"
Paimon:
Thật không thể ngờ được nó lại lớn như vậy, không hổ danh là vật mà tiên nhân tạo ra.
Paimon:
Nhưng mà thứ như thế này sao mà dùng được nhỉ, phải có sức mạnh lớn cỡ nào mới có thể điều khiển được cơ chứ...
Zhongli:
Giờ không thể dùng được là do nó bị hư rồi.
Paimon:
Hư rồi sao...?
Zhongli:
Cho dù là cơ quan do tiên gia tạo ra, trải qua cả nghìn năm sương gió như vậy cũng khó có thể giữ được nguyên dạng.
Paimon:
Vậy thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Ngài Zhongli mau sử dụng tất cả "tri thức của giới thượng lưu" để tìm cách đi!
Zhongli:
Í. Sao nghe có cảm giác như đang nói tôi chả khác gì lũ quan liêu chỉ biết ngồi nghe kịch và nuôi chim vậy?
Zhongli:
Để tôi nghĩ chút... Hừm, kỳ thực "Máy Guizhong" dùng trong những trận đấu khốc liệt, cũng có chuẩn bị những phụ kiện thay thế.
Zhongli:
Nếu không lầm thì ở ngay trong "Tường Thành Cổ", chắc chắn sẽ tìm được phòng dự trữ chiến tranh năm xưa.
Zhongli:
Lấy được phụ kiện thay thế trong phòng dự trữ chiến tranh rồi, chỉ cần tìm hiểu được nguyên lý sử dụng "Máy Guizhong" thì việc sửa chữa sẽ không khó.
Paimon:
Vậy thì... Ngài Zhongli biết nguyên lý hoạt động của nó rồi chứ?
Zhongli:
Biết chút ít.
Zhongli:
Chỉ cần tìm đủ nguyên liệu tôi sẽ thử xem.
Sửa "máy Guizhong"
Zhongli:
Ừm, những linh kiện này đã đến lúc được dùng đến rồi.
Zhongli:
Hai vị đợi chút, để tôi thử...
Zhongli:
Hoàn thành rồi. Kết cấu của "Máy Guizhong" khó hơn tôi tưởng tượng.
Paimon:
Woa, tiếp theo phải làm thế nào nó mới có thể di chuyển được?
Zhongli:
Đơn giản thôi, chỉ cần như vậy... Bạn xem, cơ quan của tiên gia còn trang bị cả "ống nhòm" sao.
Các bạn dùng Máy Guizhong tìm "Dê Dừa"...
Paimon:
Ở đây... Không có... Ở kia cũng không...
Huang Tàn Nhang:
Ê! Các người đang tìm gì vậy!
Huang Tàn Nhang:
Cây cung lớn này bị các người động tay động chân à? Các người chạm vào thứ này để làm gì?!
Zhongli:
Không phải cung lớn, mà là "máy Guizhong". Còn nữa, trước khi nói chuyện, hãy xưng danh tính. Đây là phép lịch sự.
Huang Tàn Nhang:
Không nhận ra sao? Hừm, bọn ta chính là Đạo Bảo Đoàn.
Huang Tàn Nhang:
Tương truyền cả vùng đất này có rất nhiều báu vật, cây cung này tuy chỉ là một thứ vũ khí, nhưng nó lại giống như người canh gác, khó mà tiếp cận được.
Huang Tàn Nhang:
Trước kia, mấy huynh đệ của ta xém chút nữa là bị nó xuyên thành que thịt viên rồi...
Huang Tàn Nhang:
Sau đó bọn ta phải mạo hiểm cả tính mạng mới phá hỏng được nó, các người lại sửa nó!?
Huang Tàn Nhang:
Ta thấy hôm nay phải dạy cho các người một bài học.
Zhongli:
Hừm. Đúng là đồ phàm phu tục tử, vì lòng tham mà phá hỏng cả di vật mà tiên nhân để lại.
Zhongli:
Phải dạy cho các ngươi một bài học.
Paimon:
Nói rất đúng! Traveler, chúng ta xông lên!
Đánh bại thành viên Đạo Bảo Đoàn
Paimon:
Đám ngu muội, hừm!
Zhongli:
Đám người này không đáng để bận tâm. Chúng ta quay về với "khế ước" của Qiqi đi.
Paimon:
Ừm... Khế ước... Chúng ta tuy sửa xong "máy Guizhong" rồi, có điều không biết phải đi đâu để tìm Dê Dừa cơ chứ?
Zhongli:
Theo kết quả tìm kiếm của "máy Guizhong" cho thấy, ở gần đây ngoài những loài động vật bình thường ra, dường như không có thứ gì nổi bật cả.
Zhongli:
Hơn nữa, nếu là quái thú có nửa dòng máu của tiên, thì dựa vào cơ quan do tiên gia để lại sẽ không khó mà tìm thấy...
Paimon:
Chuyện này...
Zhongli:
Chỉ đứng đây bàn luận e rằng khó mà tìm được hướng giải quyết. Chi bằng quay về nhà thuốc Bubu thừa nhận là chúng ta không tìm thấy Dê Dừa, rồi tính tiếp.
Paimon:
Đúng vậy, xét cho cùng... Chúng ta đã "cố gắng hết sức" theo cách nói của người Liyue rồi.
Quay về Nhà Thuốc Bubu tìm Qiqi
Zhongli:
Rất xin lỗi vì không thể hoàn thành đúng như "khế ước". Không tìm thấy quái vật nửa tiên tên Dê Dừa...
Qiqi:
Hả. Buồn quá đi. Tuy không có sao, nhưng vẫn buồn.
Paimon:
Haizz, thấy Qiqi như vậy tự nhiên tôi cảm thấy áy náy quá đi.
Qiqi:
Thật ra... Là do sữa của Dê Dừa rất ngon. Ngon hơn nhiều so với sữa dê bình thường, ngon vị rất riêng đó. Vì vậy chúng nhất định phải là quái vật nửa tiên.
Qiqi:
Em xin lỗi. Trí nhớ của em không được tốt. Để em viết lại tên loại sữa này, tìm xem sao...
Qiqi:
Ồ, đúng rồi, chính là nó, thứ sữa ngon ấy được gọi là... "sữa dừa".
Đám Đông:
Hửm?!
Zhongli:
...
Zhongli:
Xin lỗi hai vị. Trước kia vì muốn công bằng cho Qiqi mà tôi đã không suy nghĩ kỹ, nhận lời quá dễ dàng...
Paimon:
Ừm, không sao hết Zhongli. Nói theo cách của người Liyue thì "Sự đời vô thường, hỷ nộ khó đoán", ai mà lường trước được sự thật lại hoang đường đến thế cơ chứ.
Qiqi:
Í... Qiqi nói sai, điều gì sao?
Paimon:
Traveler, xem ra việc phá hỏng giấc mộng của trẻ con có thể giao cho bạn rồi.
Qiqi:
A...
Paimon:
Qiqi dường như chết lặng rồi.
???:
Haha quả là một bài học đầy ý nghĩa của cuộc đời, rất cảm ơn các bạn đã chăm sóc cho Qiqi nhà tôi.
Zhongli:
Các hạ là...?
Baizhu:
Thất lễ rồi. Tôi là chủ của Nhà Thuốc Bubu - Baizhu.
Paimon:
Thì ra làm chủ lại không phải là Qiqi sao. Mà lại là dị nhân đeo thuốc trên cổ sao?!
Bạch Xà:
Thật tôi nghiệp. Qiqi cũng quá ngây thơ rồi, nhưng điều bất ngờ hơn đó là người bị hại còn ngây thơ hơn cả Qiqi nữa.
Paimon:
Hả! Vị thuốc đó... Con rắn đó, biết... biết nói!
Bạch Xà:
Hừm tôi thực sự không muốn nói. Khách quen còn đỡ, chứ khách mới đến e rằng sẽ sợ chết khiếp. Nhưng nếu không lên tiếng thì mọi người sẽ coi tôi giống như mấy con rắn khô trong ngăn kéo rồi.
Baizhu:
Haha... Vị này là Changsheng, cô ấy không có ác ý gì đâu. Xin hỏi các vị ngoài việc đến chơi với Qiqi còn có chuyện gì khác không?
Zhongli:
Xin hỏi cửa hàng có "Hương Bất Tử" không?
Baizhu:
Ồ, "Hương Bất Tử" ư, đương nhiên là có rồi.
Paimon:
Vậy thì tốt quá, vậy là không phí công vô ích.
Baizhu:
300 vạn Mora, loại thượng đẳng.
Paimon:
Anh đi cướp Hoàng Kim Ốc đi! Nhưng mà Hoàng Kim Ốc hiện giờ đang được Thất Tinh quản lý, có lẽ sẽ khó hơn nơi khác một chút.
Zhongli:
Hửm... 300 vạn thôi... Nhưng theo lý thường tình mà nói, thì cũng có chút khó khăn.
Paimon:
Nhiều Mora như vậy! Sao mà chúng tôi trả nổi! Ngay cả ngài Zhongli cũng vậy thôi phải không?
Zhongli:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Thật thẳng thắn.
Paimon:
Phải làm sao... Lần này chỉ có thể nhờ Childe trợ giúp rồi...
20 phút sau...
Childe:
Hahahahha-!
Childe:
Dê Dừa... Dê Dừa sao! Buồn cười quá đi, không ngờ mọi người lại bị một vố đau như vậy.
Paimon:
Không được cười trên nỗi đau của người khác!
Childe:
Haizz, đúng là cười ra nước mắt mà. Được rồi để cảm ơn mọi người đã khiến tôi vui như vậy, tôi sẽ giúp đỡ giải quyết tất cả khó khăn.
Childe:
Vị này... là ông chủ Baizhu phải không? Tôi là Quan Chấp Hành Fatui - Childe. Hy vọng chúng ta về sau có nhiều cơ hội hợp tác với nhau.
Childe:
Nếu như Nhà Thuốc Bubu có cần gì, Fatui có thể thiết lập đội ngũ giao sữa dừa nhanh chóng.
Changsheng:
Hửm? Trước giờ đều nghe nói người Fatui thích lôi kéo những "kẻ cùng chí hướng", còn với Nhà Thuốc Bubu thì chỉ dùng sữa dừa là có thể mua chuộc được sao...?
Qiqi:
Sữa dừa, sữa dừa. Ngài Baizhu, con muốn sữa dừa.
Baizhu:
Được rồi được rồi... Vậy thì đa tạ ngài Childe, chúc hợp tác vui vẻ. Hương Bất Tử này cũng giảm giá cho các bạn, giá mới là 299 vạn.
Paimon:
Ủa, vậy 300 vạn với 299 vạn có gì khác nhau đâu chứ?!
Zhongli:
Đúng vậy... 299 vạn... nghe thì cũng không khác biệt lắm, nhưng sự thật là có rẻ hơn 1 vạn.
Zhongli:
Được rồi, mọi việc đều đã được giải quyết, chúng tôi cũng nên quay trở lại Ngọc Kinh Đài. Hẹn gặp lại ngài Childe, ông chủ Baizhu và người bạn nhỏ Qiqi.
Childe hình như đi trước một bước, thực tế thì chưa đi xa lắm...
Childe:
Đúng là đám người thú vị, lâu lắm mới cảm thấy vui như vậy.
Childe:
Vậy thì trước khi ta đến... Ngươi mai phục ở đây có "nghe ngóng" được gì không?
Ekaterina:
Vâng thưa đại nhân Childe. Bọn họ nhắc đến Hoàng Kim Ốc bị Thất Tinh...
Childe:
Hoá ra là như vậy. He he, Ningguang, Thất Tinh. Thứ các ngươi muốn che giấu trong Hoàng Kim Ốc... Còn gì khác ngoài "Tiên Tổ Pháp Thoái" chứ?
Childe:
Rất xin lỗi Traveler. Nhưng tôi từng cảnh báo cho cậu rồi phải không? Ngạn ngữ cổ Liyue có nói: "Tai vách mạch rừng" mà.
Đặt Hương Bất Tử vào
Zhongli:
Cuối cùng thì cũng xong, người cũng thuê rồi, Hương Bất Tử cũng đã có, công tác chuẩn bị cho Điển Lễ sắp hoàn tất rồi.
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng xong!
Zhongli:
Cảm thấy thế nào? Nhà Lữ Hành. Trong suốt hành trình tiễn đưa Nham Thần, có thu hoạch được điều gì mới không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là một chuyến đi kỳ lạ.
Zhongli:
Kỳ lạ ư?
Zhongli:
Haha, đáp án cuối là cái nào cơ chứ? Những nghi vấn trong suốt cuộc hành trình luôn luôn rất phức tạp.
Zhongli:
Trải nghiệm về hành trình phải để Nhà Lữ Hành tự suy ngẫm rồi. À còn vấn đề nữa, tiền lương cho việc chuẩn bị Điển Lễ Tiễn Tiên là do tôi quyết định.
Zhongli:
Tôi mời.
Zhongli:
Hửm? Yên tâm đi. Lần này tôi sẽ mang theo tiền.
Zhongli:
Tối nay, tôi sẽ đưa bạn đến hầm rượu cũ nổi tiếng nhất Liyue.
Paimon:
Hầm rượu cũ? Là nơi uống rượu sao?
Zhongli:
Không sai. Hẹn nhau tại quán rượu [Ba Cốc Say Mèm] gần bến cảng. Nhớ đến đúng giờ đó.

Đồng Hành
Sự việc tại "Nhà Thuốc Bubu" vô cùng phức tạp và khiến người khác xúc động (hoặc có thể không xúc động như vậy). Sau khi hoàn thành, Zhongli quyết định mời bạn để tỏ lòng biết ơn...?!
Ngồi xuống bên cạnh Zhongli
Zhongli:
Hửm, các bạn đến rồi ư. Không cần gọi món, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Zhongli:
Quán Ba Cốc Say Mèm hoàn toàn khác so với những quán rượu ở Mondstadt. Chủ nhân ở đây đều cho rằng, rượu làm từ hoa quả là món đồ uống không "chính thống".
Nhà Lữ Hành:
Cho nên lần này, cuối cùng cũng được mời một ly rượu chính thống?!
Zhongli:
Lần này tôi đã gọi cho cậu một bát cơm rượu.
Nhà Lữ Hành:
Hả. Là món này sao, thật là không thể ngờ được...
Tian Miệng Sắt:
...Nếu các vị khách quan muốn nghe, vậy tôi xin mạn phép kể tiếp câu chuyện về Ningguang đại nhân - [Quần Ngọc Các].
Paimon:
Woa, ở đây có người kể chuyện sao! Thật là vui quá đi.
Zhongli:
Gọi nơi đây nổi tiếng nhất là do có rượu ngon và không khí nhộn nhịp.
Zhongli:
Có điều bầu "không khí" này khác hẳn với bầu "không khí" tại các quán rượu lớn được miêu tả trong cuốn "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat".
Tian Miệng Sắt:
Như các vị đều biết, phía trên cảng biển của chúng ta có Tiên Phủ trên mây, Cung Điện trong màn sương.
Tian Miệng Sắt:
Cái gì là thiên phú hơn người? Các ngài nhìn đi, đây chính là thiên phú hơn người, cũng chính là kiệt tác mà đại nhân Ningguang làm ra.
Tian Miệng Sắt:
Trời thanh gió mát, từ hiên ngoài cung điện, ngài nhìn xuống thế giới bên dưới.
Tian Miệng Sắt:
Quả là tuyệt vời! Đây chính là vẻ đẹp rực rỡ của cảng Liyue...
movie
Nhắc đến "Thiên Quyền" Ningguang sửa "Quần Ngọc Các" trên trời ở Liyue, Tian Miệng Sắt vô cùng háo hức. Từ mưu lược thần kỳ của Ningguang đến Tuyết Giấy trong lời đồn, đều khiến người khác vô cùng hiếu kỳ về vị Thiên Quyền này...
Tian Miệng Sắt:
Các ngài ngẫm xem, từ trên cao nhìn xuống tuy nó chỉ như những mảnh giấy vụn, nhưng đó chính là các "ý tưởng" để đại nhân Ningguang đưa ra quyết sách, thật quý giá biết bao.
Tian Miệng Sắt:
Chỉ cần đánh cắp được một hai mảnh giấy, vậy thì có thể đọc lén thông tin trên đó của Ningguang đại nhân, các ngài đã vượt xa so với đồng nghiệp vài lần rồi...
Paimon:
Thiên Quyền Ningguang... Thời gian gần đây cứ liên tục nghe thấy cái tên này.
Paimon:
Người Liyue đang bàn về cô ấy, Fatui thù ghét cô ấy, dường như cô ấy là người che giấu Tiên Tổ Pháp Thoái, chúng ta từng thấy cô ấy trong Điển Lễ Thỉnh Tiên...
Paimon:
Không biết cô ta là người như thế nào nhỉ?
???:
Cuối cùng cũng tìm được bạn rồi, "người trở về từ Tuyệt Vân Gián".
Paimon:
Ai?!
Nhà Lữ Hành:
Paimon chúng ta đi thôi...!
???:
Xin đợi một lát. Tôi không phải là Thiên Nham Quân, cũng không phải bổ khoái đến bắt các bạn.
Ganyu:
Nhưng tôi quả thật là sứ giả của Thất Tinh Liyue. Xin tự giới thiệu, tôi tên Ganyu - thư ký tại Nguyệt Hải Đình, tôi hôm nay đến đây để gặp các bạn.
Ganyu:
Nói một cách chính xác, chức vụ chính của tôi là thư ký cho toàn thể Thất Tinh, còn chức vụ tạm thời là sứ giả đặc biệt cho tiểu thư Ningguang.
Paimon:
Woa, vừa nhắc đến Ningguang thì sứ giả của Ningguang liền đến tìm...
Ganyu:
Có gì sơ xuất xin thứ lỗi cho tôi... "Người trở về từ Tuyệt Vân Gián".
Ganyu:
Đây chính là bức thư do tiểu thư Ningguang lấy danh nghĩa "Thiên Quyền" viết, có thể coi như thư mời chính thức.
Ganyu:
Mời bạn đến [Cung Điện Trên Không].
Paimon:
Bạn nói... Thư mời sao?
Ganyu:
Đúng vậy. Tiểu thư Ningguang nói như thế này:
Ganyu:
"Rất mong anh ấy có thể đến."
Ganyu:
"Tôi rất muốn gặp anh ấy"
Ganyu:
"Ở Quần Ngọc Các, tôi sẽ cùng anh ấy cắt đứt từng mối tơ vò rắc rối"
Paimon:
Sứ giả tự xưng là Ganyu kia buông ra mấy câu này rồi biến mất...
Paimon:
Nhưng mà, chúng ta lại nhận được thư mời từ Thất Tinh của Liyue, đúng là không thể ngờ.
Paimon:
Traveler! Gặp người giàu có nhất định phải chú ý lễ nghĩa!
Zhongli:
He he... người may mắn được mời đến Quần Ngọc Các làm khách quả thực rất ít.
Zhongli:
Các bạn đi đi, nhưng đừng quên việc của Điển Lễ Tiễn Tiên. Sau khi các bạn trở về từ Quần Ngọc Các, chúng ta sẽ gặp nhau ở Địch Hoa Châu.