Список заданий

Cổ Kiếm Và Bí Mật
Kiếm biết bay thì cũng là kiếm, Vila hay Kiếm Tiên thì cũng đều dùng kiếm. Tu tiên nào phải chuyện gò bó đến vậy...
Kiếm Linh:
...!
Paimon:
Ối! Cái gì vừa bay qua vậy?
Blyushko:
Hộc... hộc... Ôi người tốt bụng đằng kia ơi! Làm ơn giúp tôi chặn nó lại! Tôi nhất định sẽ hậu tạ!
Nhà Lữ Hành:
(Đó chẳng phải là kiếm của Vesna sao... Cứ đuổi theo xem sao đã!)
Paimon:
...Tìm thấy rồi!
Vesna:
Ơ kìa... Hai vị cũng ở đây sao...
Paimon:
À! Tôi cứ thắc mắc sao mà trông quen thế, hóa ra là kiếm của cô à!
Vesna:
Khoan đã! Đừng hiểu nhầm, thứ này đúng là tôi tạo ra, nhưng nó không nghe lời tôi đâu.
Vesna:
Chậc, nhân lúc chúng ta đang nói chuyện, nó đã muốn chạy mất rồi đó.
Kiếm Linh:
...!
Vesna:
Làm ơn ở yên một lúc đi.
Kiếm Linh:
Ục...!
Vesna:
Phù... tìm kiếm cả ngày mệt thật đấy! Hai vị vất vả rồi, đồ bị mất của tiệm và quà cảm ơn hai vị tôi sẽ cho người gửi đến sau. Hẹn gặp sau nhé... Tạm biệt!
Nhà Lữ Hành:
...Chờ đã!
Paimon:
Sao cô cũng định chuồn luôn thế? Còn chưa giải thích chuyện gì mà!
Nhà Lữ Hành:
Tại sao kiếm của cô lại đột nhiên mất kiểm soát vậy?
Vesna:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao nó lại đột nhiên bắt đầu trộm đồ vậy?
Vesna:
Chuyện này...
Nhà Lữ Hành:
Tư lệnh Druzhna mà lại để xảy ra chuyện thế này...
Vesna:
Thôi được rồi! Tôi nói là được chứ gì! Ầy... Không ngờ, cậu cũng có tố chất để vào phòng thẩm vấn của Druzhna đấy...
Vesna:
Dù sao thì cũng không còn là bí mật với cậu nữa rồi. Do ảnh hưởng từ quyền năng Chấp Chính Của Sự Sống, những thứ tôi tạo ra đều ít nhiều mang theo một chút "linh lực".
Paimon:
"Linh lực" ư? Nghe lạ quá, không giống từ ngữ của Snezhnaya chút nào...
Vesna:
Mấy hôm trước tôi tìm được... Khụ! Tôi sưu tầm được một cuốn sách cổ của Liyue ở chỗ người bán sách cũ.
Vesna:
Trong đó ghi chép những câu chuyện thời cổ đại, con người tu tâm dưỡng tính, từ đó có được sức mạnh sánh ngang với "tiên nhân".
Vesna:
Trong số đó còn có vài người chuyên điều khiển kiếm bay, nuôi dưỡng Kiếm Linh, diệt tà ma, được người dân Liyue thời bấy giờ tôn làm...
Vesna:
...Kiếm! Tiên!
Paimon:
Ý cô là... kiếm trong sách và kiếm của cô đều biết bay... Vila hay Kiếm Tiên thì đều dùng kiếm... Cho nên cô đã tu luyện theo cuốn sách không rõ xuất xứ đó à?
Vesna:
...Haha, đoán chuẩn đấy! Nếu tôi cũng bồi dưỡng được một đàn Kiếm Linh... thì sau này chơi trò chơi không cần tìm người khác nữa rồi!
Nhà Lữ Hành:
Thế thì tôi cũng đoán được phần tiếp theo rồi.
Vesna:
Khụ... không nghiêm trọng thế đâu. Chỉ là lỡ tay truyền vào hơi nhiều "linh lực" một chút so với bình thường...
Vesna:
Ai ngờ mấy Kiếm Linh này lại trốn mất, thậm chí còn có một tên lấy đi nửa sau cuốn "Bí Kíp Cổ Kiếm" của tôi nữa!
Paimon:
"Bí Kíp Cổ Kiếm"? Tên nghe khoa trương ghê...
Vesna:
Mấy hôm nay, tôi nghe nói có một "tên trộm bay" tung tích khó lường, đang thu thập đủ loại đá quý và bảo vật lấp lánh... Liền đoán ngay là một trong số những Kiếm Linh này.
Paimon:
Ra là vậy... Ơ? Vậy sao cô không để Druzhna xử lý chúng?
Vesna:
Thế sao được, Druzhna là lực lượng tinh nhuệ trực thuộc Nữ Hoàng mà.
Paimon:
...Thật ra cô chỉ muốn âm thầm giải quyết rắc rối do mình gây ra thôi đúng không?
Vesna:
À thì, cũng không hẳn là không có suy nghĩ đó... Nhưng mà đã bị hai người bắt được thì... giờ số người tìm kiếm đã tăng lên gấp ba lần ban đầu rồi!
Nhà Lữ Hành:
Sao tự nhiên lại tính cả chúng tôi vào luôn thế!
Vesna:
Đừng nói vậy chứ... Gặp rắc rối thì thuê nhà mạo hiểm, chẳng phải đó là bản năng của con người sao? Yên tâm đi, với đồ sưu tầm của tôi, chắc chắn sẽ có phần thù lao khiến cậu hài lòng.
Vesna:
Quyết định vậy nhé! Ngày mai hãy đến doanh trại Druzhna tìm tôi bàn chuyện bắt mấy Kiếm Linh còn lại đi, đừng để tôi đợi tới mức tự đi tìm cậu nhé!
Paimon:
Tự nói tự quyết hết rồi...
Nhà Lữ Hành:
Không cho người khác có cơ hội phản bác gì cả...
Paimon:
Nhưng mà đang đi trên đường lại bị tư lệnh Druzhna tìm tới thì cũng phiền phức nhỉ.
Paimon:
Vậy ngày mai chúng ta đi xem cô ấy định làm thế nào để tìm mấy... Kiếm Linh còn lại đó đi!
Vesna:
"...Thần đi tám cõi, tâm sáng bốn phương! Huyền cơ tất hiện, vạn tượng rành rành! Hiện!"
Paimon:
...
Vesna:
Hửm? Thì đang làm theo những gì viết trong "Bí Kíp Cổ Kiếm", dùng "thần thức" để tìm tung tích của Kiếm Linh đó.
Vesna:
Các Kiếm Tiên trong sách toàn làm vậy, thần thức vừa quét qua là bao nhiêu dấu vết hiện ra hết... Ha, giá mà lúc tôi chỉ huy cũng làm được như vậy thì tốt quá.
Vesna:
Mà cả lúc "dọn dẹp" cũng dùng được, vậy sẽ không bị Danica cằn nhằn là xử lý không sạch sẽ nữa.
Paimon:
Việc dọn dẹp mà cô nói, có phải là kiểu mà tôi đang nghĩ không...
Vesna:
Hửm? Còn có thể là kiểu nào nữa?
Paimon:
Thôi, không hỏi nữa... Vậy cô đã tu luyện được chưa? Cái thần thức gì đó?
Vesna:
Ừm... Tóm lại, đại khái là đã tìm ra vị trí của Kiếm Linh tiếp theo rồi, tôi còn dùng đồ sưu tầm của mình để cải tiến một La Bàn Thần Thức nữa. Đây, cầm lấy đi.
Paimon:
Oa! Nó đang chỉ hướng thật kìa? Thần thức... không ngờ cô lại luyện thành thật à?
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc là nguyên lý gì...?
Vesna:
À, đơn giản lắm. Đầu tiên tôi dùng sức mạnh nguyên tố cảm nhận vị trí đại khái của Kiếm Linh, sau đó lại dùng sức mạnh nguyên tố vặn kim la bàn về hướng tương ứng là được.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
...Vậy là liên quan đến thần thức dữ chưa!
Vesna:
Biết sao được. Tôi đã thử làm theo cách trong sách mấy lần mà không thành công, cứ cảm giác là thà trực tiếp dùng sức mạnh vốn có của bản thân để cảm ứng còn hơn.
Vesna:
Nhưng mà cái la bàn này dù sao cũng làm xong rồi, nếu không dùng tới thì mọi người không thấy nó đáng thương lắm sao?
Vesna:
Vừa hay hai vị cũng hành động cùng tôi, vậy thì hãy cầm lấy nó và đi theo tôi nhé!
Paimon:
Được rồi... Nhưng mà nếu vốn dĩ chẳng có chuyện thần thức gì đó, thì mấy câu "thần đi tám cõi", "tâm sáng bốn phương" mà cô đọc... rốt cuộc có tác dụng gì chứ?
Vesna:
Ồ, cái đó à. Đọc lên nghe cũng ngầu nên tôi đọc thôi. Thần chú của Liyue cũng khá khó đọc, tôi đã luyện nhiều lần lắm đó! Hai vị có muốn thử không?
Paimon:
...Không muốn đâu!
Dược Tu:
...Haha! Thành rồi! Kiếm đây thành công rồi!
Paimon:
Oa! Kiếm... kiếm đang nói chuyện sao?
Dược Tu:
Ngu ngốc! Bổn kiếm bẩm sinh đã mang Thánh Thể Kiếm Linh, mở miệng nói chuyện thì có gì khó? Các người là phàm phu từ đâu đến...
Dược Tu:
Chủ... chủ kiếm!?
Vesna:
Chậc, Kiếm Linh bẩm sinh sao? Thế ta là cái gì, đá ven đường chắc?
Dược Tu:
Chết tiệt... không ngờ lại tìm đến tận cửa nhanh như vậy... Ve... Vesna, ngươi đừng có ngông cuồng!
Dược Tu:
Bổn kiếm tinh thông con đường "Dược Tu", thu thập nguyên liệu quý báu khắp nơi, trải qua ba ngày ba đêm, đã luyện ra tiên dược chấn động kim cổ!
Vesna:
Lẽ nào là... tiên dược mà người Liyue cổ dùng để nhanh chóng đột phá cảnh giới trong "Bí Kíp Cổ Kiếm"! Vậy mà ngươi thật sự luyện thành rồi sao?
Dược Tu:
Hừ hừ, chỉ cần uống một ngụm, bổn kiếm sẽ lột xác, tu vi tăng mạnh, đến lúc đó cho dù có mười người như ngươi, cũng không cản nổi nhát kiếm chấn động này của ta đâu!
Paimon:
...Ơ? Nhưng ngươi đâu có miệng, làm sao uống thuốc được?
Dược Tu:
Haha, chút chuyện vặt vãnh có gì đáng nhắc tới... Bổn kiếm...
Dược Tu:
...
Dược Tu:
Vậy mà bổn kiếm lại chưa từng nghĩ đến việc này!
Vesna:
Đạo tâm của nó đã vỡ vụn! Làm tốt lắm! Paimon!
Paimon:
Hả? Hả! Tôi sao?
Vesna:
Tiếp chiêu!
Dược Tu:
Không!
Paimon:
Thanh kiếm này mạnh miệng thế, mà cách rời sân lại y như một tên tép riu vậy...
Vesna:
Theo ghi chép trong sách cổ, con đường tu tiên thực tế và tàn khốc như vậy đấy. Giống như bão tuyết lạnh lẽo vô tình của Snezhnaya, cá lớn nuốt cá bé...
Vesna:
Đi sai một bước, không những mất mạng, mà toàn bộ gia tài còn rơi hết vào tay kẻ thù.
Nhà Lữ Hành:
Giống như nồi thuốc mà nó để lại này sao?
Vesna:
Đúng vậy, giờ chính là lúc thưởng thức thành quả chiến thắng rồi... Hai vị nếm trước hay tôi nếm trước?
Paimon:
Ờm... khỏi chừa phần tôi nhé, tôi cứ có cảm giác uống vào sẽ bị đau bụng...
Vesna:
Đừng cứng nhắc như Danica thế chứ, cứ lo trước lo sau là sẽ bỏ lỡ nhiều niềm vui lắm đấy! Để tôi thử một muỗng trước nhé.
Vesna:
...
Paimon:
Sao... sao rồi? Có cảm thấy tu vi tăng mạnh không?
Vesna:
Ừm... cảm giác khá ngọt, ngoài ra thì không có gì khác.
Sau đó mọi người cùng chia nhau nồi thuốc này... Tuy khá ngon, nhưng tiếc là không có dấu hiệu sức mạnh tăng vọt. Cũng may là không bị đau bụng.
Thể Tu:
...Haha! Thành rồi! Kiếm đây thành công rồi!
Paimon:
Oa! Kiếm... kiếm đang nói chuyện sao?... Không đúng!
Thể Tu:
Ngu ngốc! Bổn kiếm bẩm sinh đã mang Thánh Thể Kiếm Linh, mở miệng nói chuyện thì có gì khó? Các người là phàm phu từ đâu đến...
Thể Tu:
Chủ... chủ kiếm!?
Thể Tu:
Chết tiệt... không ngờ lại tìm đến tận cửa nhanh như vậy... Ve... Vesna, ngươi đừng có ngông cuồng!
Paimon:
Đúng là từng thấy rồi... Mấy Kiếm Linh này ngay cả lời thoại xuất hiện cũng dùng chung kịch bản à?
Paimon:
Không lẽ ngươi cũng là "Dược Tu" gì đó sao? Nhắc trước là các ngươi không có miệng đâu nhé.
Thể Tu:
Hừ! Đừng có đánh đồng bổn kiếm với tên ngốc đó. Ta đã sớm nói với tên đó rồi, luyện dược luyện đan chẳng qua chỉ là dựa vào ngoại vật, tôi luyện bản thân mới là đạo lý thông thiên!
Thể Tu:
Bổn kiếm chính là... một Thể Tu!
Thể Tu:
Nhờ đống nguyên liệu quý báu cùng Dược Tu trộm cướp được, ta đã luyện ra linh dịch có thể thay đổi và thanh tẩy cơ thể, chỉ cần ngâm mình vào đó...
Vesna:
...Ồ? Thảo nào mấy hôm trước có vài vụ trộm dược liệu kỳ lạ, hóa ra đều là chuyện tốt do hai ngươi làm.
Vesna:
Đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ vì đã khiến chủ kiếm phải vừa đền tiền vừa xin lỗi chưa hả?
Thể Tu:
Ngươi... ta... Đáng ghét! Ta nhảy!
Thể Tu:
Ngươi cứ đợi đấy! Chỉ cần bổn kiếm ra khỏi cái nồi này...
Nhà Lữ Hành:
...
Vesna:
...Xem ra chúng ta có chung ý tưởng? Cùng lên nào.
Thể Tu:
Các... Các người muốn làm gì!
Vesna:
Thích ngâm thế cơ à? Vậy thì đừng hòng ra nữa!
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã đậy nắp xong rồi.
Vesna:
Ý kiến hay!
Thể Tu:
Này... này...!
Một lát sau, vị Thể Tu này bị nấu đến mức mất đi ý thức...
Phù Tu:
"...Nhấc bút dạo âm dương, đặt bút định tám phương..."
Phù Tu:
"...Tạo phù quỷ thần tránh, pháp khởi muôn tà trốn!"
Phù Tu:
Ừm... Phù tốt! Phù tốt! Xưa có lê dân vẽ tượng thần để trừ tà, nay có bổn kiếm vẽ phù để tránh họa.
Phù Tu:
Đợi vẽ xong lá Phù Kiếm Họa này, đảm bảo quỷ thần khiếp vía, ma quái tháo chạy! Khiến chủ kiếm vừa nhìn thấy đã không dám kiếm chuyện với Phù Tu đây! Hahaha!
Paimon:
...Vậy Kiếm Linh tiếp theo sẽ tu gì nhỉ?
Vesna:
...Thấy chưa, Paimon cũng bắt đầu tò mò rồi đó!
Phù Tu:
Giọng nói này... là chủ kiếm! Nguy rồi, Phù Kiếm Họa này vẫn chưa vẽ xong... Trốn trước cho lành!
Phù Tu:
Lập tức tuân lệnh... Trốn thôi!
Vesna:
Hửm? Che giấu hơi thở rồi sao? Thú vị đấy...
Paimon:
Ơ? Sao ở đây lại có một bức chân dung nhỉ? Bức vẽ này, không lẽ là...
Phù Tu:
(Haha, nhận ra rồi sao? Nhận ra rồi thì mau cụp cánh lại mà chạy trốn đi!)
Phù Tu:
(Đây chính là tuyệt tác tâm đắc nhất của bổn kiếm... ẩn sâu trong tâm thức của Kiếm Linh và chủ kiếm...)
Phù Tu:
(...Hình ảnh mà Vesna sợ hãi nhất!)
Vesna:
...Hừ, tưởng chút trò vặt này mà dọa được tôi sao? Đúng là bị coi thường quá mà.
Vesna:
Đưa bút đây! Tôi phải dạy cho nó một bài mới được!
Nhà Lữ Hành:
Thêm cả kính mắt nữa.
Vesna:
Tèn ten... Thế nào hả, kiệt tác của tôi?
Vesna:
Theo phán đoán của tôi, Kiếm Linh lần này ẩn náu gần đây là "Phù Tu" được ghi trong sách, dùng phù văn và hội họa để thể hiện sức mạnh.
Paimon:
Nói vậy thì, trước đây hình như tôi từng thấy vài người có khả năng hội họa đặc biệt... Nhưng mà bức tranh này có gì thần kỳ sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như chẳng có chút sức mạnh nào cả...
Vesna:
Mặc kệ có hay không, cứ vẽ bừa lên là đều mất hiệu lực hết thôi! Mau tìm xem còn phù văn nào khác nữa không!
Paimon:
Có thật là không phải cô chỉ đơn thuần muốn vẽ bậy lên bức tranh này không đấy...
Phù Tu:
...
Phù Tu:
...Vesna đáng ghét!
Phù Tu:
Dám... dám phá hoại bức "Phù Kiếm Họa" mà ta vẽ mấy ngày trời như vậy!
Phù Tu:
Rốt cuộc sao cô ta dám chứ? Rõ ràng đến cả ta nhìn vào bức tranh này cũng phải thấy kinh hãi!
Phù Tu:
À à... Ta hiểu rồi! Chắc chắn là vì độ hoàn thiện còn thấp quá! Nhân lúc cô ta chưa sửa nhiều, chắc vẫn cứu vớt lại được...
Phù Tu:
Chỉ cần thêm chút màu tối, chấm vài điểm sáng, trau chuốt lại các chi tiết...
Vesna:
Xin... chào... nha?
Phù Tu:
Ục...!
Vesna:
...Nghe các họa sĩ ở Snezhnograd nói, một khi tập trung vẽ thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, xem ra Kiếm Linh cũng vậy nhỉ.
Phù Tu:
Sao... sao mấy người lại quay lại rồi?
Phù Tu:
Không ổn rồi... địch mạnh ta yếu... Lập tức tuân lệnh, trốn thôi!
Vesna:
...
Phù Tu:
...Trốn thôi! Trốn thôi! Mau trốn thôi!
Vesna:
Thôi đừng phí công nữa, lúc nãy ta vẽ, đã tiện tay bóp một tuýp keo siêu dính lên tranh của ngươi rồi.
Phù Tu:
Ngươi... Ngươi đối xử với tranh như vậy sẽ bị trời phạt đó!
Vesna:
Lo cho bản thân mình đi đã, Phù Tu.
Phù Tu:
...Vesna!!
Trong tiếng hét uất hận, Phù Tu cũng bị Vesna luyện hóa...
Vesna:
Phù, tiến độ thu thập cuối cùng cũng được hơn một nửa rồi, cũng khá suôn sẻ đấy chứ.
Paimon:
Giờ tôi lại càng thấy tò mò, cuốn sách cổ của cô rốt cuộc là do ai viết ra vậy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng quen biết khá nhiều tiên nhân ở Liyue...
Paimon:
Xiao... không rảnh rang đến vậy. Zibai... thì thời gian cũng không khớp nhỉ? Hay là Bình Lão Lão, hoặc là Tước Nguyệt Trúc Dương, Lí Thủy Điệp Sơn...
Nhà Lữ Hành:
Vậy cuốn sách này từ đâu ra?
Vesna:
Ừm... thật ra... tôi mua cuốn này với giá rẻ lúc tiệm sách cổ thanh lý hàng tồn đó.
Paimon:
...Mua... với giá rẻ?
Vesna:
Lúc đó tôi nhận ra, cuốn sách này mang một chút sức mạnh huyền bí, đến cả chất liệu giấy cũng không tầm thường...
Vesna:
Vì vậy, trước khi hỏi người bán sách về nguồn gốc, tôi đã nhanh tay nhét nó vào một đống sách thường rồi mua luôn! Để người bán sách không nhận ra nó có gì đó đặc biệt.
Paimon:
...Cô có vẻ đắc ý nhỉ? Rõ ràng là cô có thiếu tiền đâu?
Vesna:
Sưu tầm có cái thú của sưu tầm, mà săn hàng rẻ cũng có thú vui riêng! Nhưng mà hai người cũng nhắc nhở tôi rồi đấy, đúng là nên đi điều tra xuất xứ của cuốn sách này...
Vesna:
Chắc đến ngày mai là có tin mới thôi. Vậy lúc đó gặp lại nhé... Không gặp không về!
Khí Tu:
"...Ta cười xác thịt rồi cũng lụi tàn, ai nói sắt thép không thể thành đạo."
Khí Tu:
"...Muôn vàn đạo pháp đều tầm thường, chỉ có công nghệ rèn nên đỉnh cao!"
Khí Tu:
Tại hạ "Khí Tu"... xin được ra mắt!
Paimon:
...Này cũng tính là tu tiên sao!?
Nhà Lữ Hành:
...Này cũng tính là tu tiên sao!?
Khí Tu:
Hừ, tu tiên nào phải chuyện gò bó đến vậy? Nước bùa, đan dược đều có thể thành đạo, thì sắt thép cũng làm được!
Khí Tu:
Nay ta sẽ dùng thân xác máy móc này đánh bại chủ kiếm... để chứng minh thế giới quan của các Kiếm Linh khác đều đã quá lỗi thời!
Khí Tu:
Nói nhiều cũng vô ích, chỉ còn cách chiến đấu thôi!
Vesna:
Được rồi, chơi đùa với các ngươi nhiều ngày như vậy, cũng đã đến lúc làm gì đó đơn giản dễ hiểu rồi!
Khí Tu:
Sao có thể... Ta đây dung hợp xưa và nay, mở ra tương lai... lại cứ thất bại như vậy...
Vesna:
Ngươi nên thấy may mắn vì gặp phải ta, chứ không phải con... Khụ, cô gái tai mèo nhà Arlecchino, nếu không thì e là ngươi còn thua nhanh hơn.
Khí Tu:
Vậy sao... Vạn vật trên đời, tương sinh tương khắc... Kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, hóa ra lại chính là ta...
Khí Tu thở dài rồi tan biến...
Vesna:
Phù, may mà kịp thời giải quyết tên này.
Vesna:
Lỡ như nó lái thứ này đến gần khu dân cư thì sẽ biến thành sự cố máy móc Fatui mất kiểm soát, tới lúc đó thì ai cũng mất mặt.
Paimon:
Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại thì trong số các tiên nhân, người dùng cơ quan thuật hình như cũng không hiếm lắm.
Paimon:
Cuốn bí kíp này của cô không lẽ là... Hmm, do vị tiên nhân tinh thông cơ quan thuật nào đó viết ra đấy chứ?
Vesna:
A... chuyện này, tuy hôm qua nói là sẽ đi điều tra thử... nhưng cuối cùng cũng không điều tra được gì.
Vesna:
Hình như người bán sách cổ đó đã thu mua lô sách này khi Nhà Xuất Bản Yae dọn kho, còn bản thân người đó cũng không kiểm tra kỹ nội dung chi tiết của từng cuốn sách.
Paimon:
Thu mua cả lô sao?!
Nhà Lữ Hành:
Thế này thì đúng là giấu cây trong rừng rồi...
Vesna:
...Nhưng tôi vẫn loáng thoáng nhớ rằng, trong nửa cuốn bí kíp còn lại có một trang ghi lại lời nhắn của tác giả.
Paimon:
Ồ ồ, viết gì vậy? Có vẻ là manh mối quan trọng!
Vesna:
Không nhớ nữa... Đúng hơn là tôi chưa đọc kỹ, chỉ lật xem qua loa một lượt lúc mua sách thôi.
Vesna:
Haha... Đến khi tôi bắt đầu nghiêm túc đọc nửa đầu, vừa đọc vừa tiện tay tạo ra những Kiếm Linh này...
Vesna:
Ngay sau đó, nửa sau của bí kíp đã bị một trong số chúng cuỗm đi mất.
Paimon:
Được rồi, xem ra bí ẩn về tác giả của cuốn bí kíp này... chỉ đành đợi sau này khám phá thôi!
Vesna:
Haha, đợi ngày mai ngày kia bắt được mấy Kiếm Linh còn lại, chẳng phải sẽ lấy lại được bí kíp bị chúng cuỗm đi sao?
Vesna:
Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời!
Vodyanitsa:
...Cô đã nghe nói chưa? Trong nhà hát có một cái bóng kỳ lạ đang lang thang...
Vodyanitsa:
Lúc lên sân khấu diễn tập, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang ở trong góc nhìn tôi! Nhưng khi tôi quay đầu...
Vodyanitsa:
...Lại chẳng có gì cả!
Odette:
Có khi nào là vì vốn dĩ đã chẳng có gì không?
Vodyanitsa:
Như vậy thì còn gì thú vị nữa! Không thể lãng mạn hơn một chút sao? Ví dụ như có một bóng ma yêu thầm cô, ngày ngày lang thang dưới tầng hầm của nhà hát...
Vodyanitsa:
Chỉ cần lơ đễnh một chút, nó sẽ xuất hiện ngay sau lưng cô...
Vesna:
Chào...
Vodyanitsa:
Á...!
Vesna:
Hửm? Có phải tôi không nên chào hỏi lúc cô đang kể chuyện ma không? Xin lỗi nhé.
Vodyanitsa:
Cô cố ý đúng không! Đến cả tiếng bước chân cũng không có!
Vesna:
Vì tôi bay vào mà.
Paimon:
(Cô nàng này... chắc chắn là cố ý!)
Odette:
Lâu rồi không gặp, Vesna.
Vesna:
Lâu rồi không gặp, Odette. Vừa rồi nghe mọi người nói, trong nhà hát xuất hiện một "bóng ma"? Có thể kể chi tiết hơn được không?
Odette:
Được thôi. Nhưng sao đột nhiên tổng tư lệnh của Druzhna lại có hứng thú với một bóng ma vậy?
Vesna:
Ừm... được rồi. Nói cho hai người biết chắc cũng không sao, dù sao vấn đề cũng sắp giải quyết xong rồi...
Vesna kể lại đầu đuôi sự việc...
Vodyanitsa:
Ra là vậy! Bảo sao tôi cứ thấy bóng ma đó kỳ lạ, thì ra chính là Kiếm Linh của cô!
Odette:
...Không phải vừa nãy cô nói muốn "lãng mạn" hơn một chút sao?
Paimon:
Vậy ánh mắt mà Vodyanitsa cảm nhận được là thật, có một Kiếm Linh đang trốn trong nhà hát sao?
Paimon:
Ừm, dựa theo mấy Kiếm Linh mà trước đây chúng ta đã gặp... Không lẽ nó muốn dùng âm nhạc để tu luyện gì đó sao...
Vesna:
Biết đâu đấy, dù sao thì cao thủ trong sách khi xuất hiện đều vừa ngâm thơ vừa đánh đàn mà. Haha, chẳng phải trước mắt chúng ta đã có sẵn hai ví dụ rồi sao?
Vesna:
Nghe mọi người miêu tả thì Kiếm Linh lần này cẩn thận hơn mấy tên lúc trước nhiều, e rằng không dễ tìm được nó đâu.
Vodyanitsa:
Ừm... Có vài lần tôi cảm nhận được ánh mắt của nó, đều là trong lúc đang biểu diễn.
Odette:
Nói vậy, có khi nào nó trốn trong nhà hát là để xem chúng tôi biểu diễn không?
Odette:
Tuy không hiểu làm như vậy có ích gì cho việc "tu luyện" của nó, nhưng chắc chúng ta có thể nhân cơ hội buổi diễn tập lần sau để tìm ra nó?
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền mọi người rồi.
Odette:
Không có gì. Nghe mọi người kể về mấy Kiếm Linh từng gặp trước đây, tính cách hình như đều có hơi... phiền phức.
Odette:
Tuy không biết tại sao Kiếm Linh trong nhà hát đến giờ vẫn chưa gây ra rắc rối gì, nhưng tôi cũng không muốn đợi đến khi thực sự xảy ra chuyện rồi mới đi tìm nó.
Vesna:
Được, để tôi chuẩn bị cho việc truy bắt... Vậy lần này có thể ngồi hàng ghế đầu xem mọi người diễn tập không?
Paimon:
Này, đừng quên mục đích cô đến đây chứ!
Vodyanitsa:
♪~
Vesna:
Đúng đúng, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng hát của Vodyanitsa, vẫn hay như vậy!
Paimon:
...Cô thật sự còn nhớ chúng ta đến đây làm gì chứ...
Vesna:
Yên tâm đi. "Huyền cơ tất hiện, vạn tượng rành rành! Hiện!"
Vodyanitsa:
Thứ này chính là Kiếm Linh mà cô nói sao? Đáng yêu hơn tôi tưởng tượng đấy.
Paimon:
Có vẻ cũng không biết nói chuyện, hơi giống với Kiếm Linh mà chúng tôi gặp hôm đầu tiên...
Âm Tu:
Ục...
Odette:
Nhưng Kiếm Linh mà mọi người gặp hôm đầu tiên là một tên trộm đúng không? Còn Kiếm Linh ở trong nhà hát lại khá an phận, không hề quấy rầy khán giả hay diễn viên.
Vodyanitsa:
Ừm... nếu nó muốn làm Âm Tu gì đó, thì ít ra cũng phải chạm vào nhạc cụ trong kho chứ? Nhưng hình như cũng không có.
Vodyanitsa:
Mọi người nói xem, có khi nào... nó chỉ đơn thuần là muốn đến xem chúng tôi biểu diễn không?
Âm Tu:
Ục...
Vesna:
...Thôi được rồi, đoán suy nghĩ của một Kiếm Linh thì có ý nghĩa gì chứ? Đằng nào cũng bị luyện hóa thôi.
Vesna:
Cho dù bây giờ nó chỉ đơn thuần muốn xem vài buổi biểu diễn, nhưng nếu nó cũng tu luyện ra được linh lực mạnh mẽ như mấy Kiếm Linh trước đó...
Vesna:
...Ai biết liệu nó có trở nên không còn kiêng dè gì như bọn chúng hay không? Mọi nguyện vọng không bị giới hạn, cuối cùng đều dễ dẫn đến cục diện không thể cứu vãn.
Nhà Lữ Hành:
(..."Nguyện vọng không bị giới hạn"?)
Vesna:
Đã là thứ do tôi tạo ra... thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Âm Tu:
Ục...
Vesna:
Gì cơ...?
Đại Kiếm Linh:
"Ánh kiếm rọi màn đêm, kiếm khí cao ngút trời! Nếu đất trời ngăn cản, tất thảy đều chém đứt!"
Đại Kiếm Linh:
"Nếu vận mệnh không như ý... Vậy một kiếm tạo đổi thay!"
Chị Hai:
...Hây!
Âm Tu:
Ục...?
Vesna:
Ngươi... ngươi là...!
Vesna:
Kiếm Linh nào ấy nhỉ? Trong đám Kiếm Linh chạy ra ngoài lúc đó, hình như đâu có tên nào to như vậy?
Đại Kiếm Linh:
...
Đại Kiếm Linh:
Hừ! Người trần mắt thịt, sao nhìn thấu được thần thánh! Nay ta đã tu thành chính quả, đâu còn là Kiếm Linh nhỏ bé năm xưa!
Vesna:
À, nói vậy thì ngươi chính là Kiếm Linh đã cuỗm mất nửa sau của bí kíp sao? Vậy thì đỡ mất công đi tìm rồi.
Đại Kiếm Linh:
Vesna, những ngày qua ngươi đã luyện hóa bao nhiêu đồng tộc của bọn ta! Mối thù này không đội trời chung, mối hận này phải dùng kiếm rửa sạch!
Chị Hai:
Đại... đại ca, chúng ta thật sự phải đánh với cô ta ở đây sao?
Em Ba:
Đừng manh động mà đại ca, màn xuất hiện ban nãy chẳng phải đã khiến linh lực...
Âm Tu:
Ục...?
Vodyanitsa:
...Này, Vesna! Đây là nhà hát đấy!
Odette:
Nếu đánh nhau làm hỏng khán đài, hóa đơn sẽ gửi cho Druzhna sao?
Vesna:
(Hmm... khoan bàn đến chuyện hóa đơn, đánh nhau trong nhà hát... đúng là không dễ giải quyết hậu quả.)
Đại Kiếm Linh:
Khụ! Tuy nói vậy, nhưng người xưa có câu: Cao thủ quyết đấu, nên chọn nơi xứng tầm, hoặc là dưới dòng sông băng, hoặc là trên đỉnh cung điện...
Chị Hai:
Không... không hổ danh là đại ca! Đây mới là phong thái của cao thủ!
Em Ba:
Đúng, đúng vậy! Bọn ta không sợ đâu!
Vesna:
...Đỉnh cung điện? Ngươi muốn gây chuyện ở đâu? Cung Điện Zapolyarny sao?
Đại Kiếm Linh:
...Khụ khụ! Chọn dưới sông băng đi! Vesna! Nếu ngươi muốn lấy lại nửa cuốn bí kíp đó, thì đợi ngày khác chúng ta sẽ đến sông băng quyết chiến!
Đại Kiếm Linh:
Núi tuyết không đổi, nước băng chẳng dời, hẹn ngày gặp lại!
Paimon:
Đó là Kiếm Linh cuối cùng rồi sao? Trông có vẻ phiền phức hơn mấy tên chúng ta từng gặp trước đây.
Vesna:
Nghĩ theo hướng khác, nếu giải quyết xong tên này thì rắc rối lần này cũng coi như kết thúc.
Vesna:
...Druzhna giờ đang rất bận, tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh này được.
Vodyanitsa:
Ồ? Chẳng trách dạo này ít thấy cô đến.
Odette:
Rõ ràng trước đây hễ có tiết mục mới là lại thấy cô ở hàng ghế đầu...
Vesna:
Tôi cũng muốn nhanh chóng quay lại những ngày tháng thảnh thơi đó lắm. Mỗi ngày làm chút đồ ngọt, ngâm mình thư giãn, chơi đồ chơi và vẽ vời, rồi lại đi xem có vở nhạc kịch nào mới không...
Paimon:
...Tôi cứ tưởng bây giờ cô đã đủ ham chơi rồi, hóa ra trước kia còn ham chơi hơn nữa sao?
Vesna:
Hah, nếu có cơ hội, ai mà không muốn sống theo ý mình, tự do tự tại như gió chứ?
Paimon:
Địa điểm quyết chiến là ở đây à? Sao không thấy Đại Kiếm Linh đó vậy?
Paimon:
Chẳng lẽ là sợ chúng ta nên bỏ trốn luôn rồi sao?
Vesna:
Không đâu, tên đó không hèn nhát đến vậy. Hơn nữa, La Bàn Thần Thức cũng chỉ về hướng này.
Nhà Lữ Hành:
(Vesna có vẻ... nắm rất rõ tính cách của Kiếm Linh đó?)
Chị Hai:
...Không sai! Đã là tu sĩ, sao có thể né tránh chuyện quyết đấu, làm dao động ý chí tu luyện chứ?
Paimon:
Giọng nói này... cũng đâu phải của Kiếm Linh đó! Chẳng phải ngươi là tên đi theo bên cạnh nó hôm qua sao?
Chị Hai:
Hừ, đại ca từng nói: Kiếm pháp hạ đẳng, điều khiển sắt thép đánh về phía trước, đơn thuần tấn công vào thể xác.
Chị Hai:
...Còn kiếm pháp thượng đẳng, lấy dũng sĩ làm mũi kiếm, lấy hào kiệt làm lưỡi kiếm, gánh vác thiên hạ, một lời kêu gọi vạn người hưởng ứng! Trong muôn vàn con đường tu luyện, đây chính là "Binh Tu"!
Paimon:
Nói thì nghe hay lắm, cuối cùng chẳng phải là cử đàn em ra đánh nhau sao!
Vesna:
Đừng lơ là, có thể cảm nhận được Kiếm Linh đã tách một phần sức mạnh cho cô ta... Chẳng trách cảm ứng lại chỉ về phía này.
Chị Hai:
Đúng vậy... Đại ca không những thu nhận những kẻ chỉ biết cướp bóc sống qua ngày như bọn ta, mà còn ban cho bọn ta sức mạnh siêu phàm!
Chị Hai:
Giờ thì, ta sẽ cho các ngươi thấy... tốc độ cao nhất của ta!
Paimon:
Cẩn thận... Hả? Chạy... chạy mất rồi?
Vesna:
Muốn chơi trốn tìm sao? Thú vị đấy, vậy ta sẽ chơi đến cùng!
Chị Hai:
Hộc... hộc...
Vesna:
Mới đó mà đã chạy không nổi rồi sao?
Chị Hai:
Hừ... ta... chỉ đang tiêu hao thể lực của ngươi mà thôi... Này! Mau ra đây đi!
Em Ba:
Haha...! Ta đã đợi ở đây từ lâu rồi!
Paimon:
Lại còn chơi trò mai phục nữa hả?
Em Ba:
Binh bất yếm trá! Đây chính là cách đấu giữa Binh Tu!
Vesna:
Nói không sai. Vậy nên... các phục binh của tôi, mọi người cũng có thể xuất hiện rồi!
Chị Hai:
Gì cơ...!
Vodyanitsa:
Phục binh? Có thể đổi cách gọi khác được không? Ví dụ như đội cổ vũ gì đó...
Odette:
Tôi nghĩ sẽ không có đội cổ vũ nào ra sân giúp cô chiến đấu đâu.
Chị Hai:
Rốt... rốt cuộc là từ lúc nào...
Vesna:
Haha, tìm Kiếm Linh nhiều lần như vậy rồi, việc cảm nhận linh lực trên người các ngươi dễ như trở bàn tay vậy.
Em Ba:
Đáng ghét... là "thần thức"! Chắc chắn cô ta đã tu luyện ra thần thức!
Paimon:
Ờm, cứ xem như là vậy đi.
Vesna:
Haha! Đúng vậy, từ đầu đến cuối, trận chiến này đều nằm trong dự tính của ta...
Danica:
Vậy sao? Thế thì phiền cô nhanh chóng kết thúc vở kịch này đi, đừng tăng thêm những việc không cần thiết cho tôi nữa.
Vesna:
Danica!? Sao cô lại... Rõ ràng tôi đã cố tình tránh mặt cô rồi mà!
Odette:
À, cô ấy đi theo hai chúng tôi đến đây.
Danica:
Tư lệnh Druzhna mấy ngày liền đều mất tích vài tiếng đồng hồ, về tình về lý thì tôi đều phải chú ý.
Vesna:
Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ tôi sẽ không trung thành với Nữ Hoàng sao?
Danica:
Không, điều tôi nghi ngờ là cô sẽ làm mất mặt Nữ Hoàng.
Vesna:
...Này!
Em Ba:
...Mà này, giờ chúng ta phải làm sao đây?
Chị Hai:
Hay... hay là lén chuồn đi? Nhân lúc bọn họ không để ý...
Danica:
Nếu không muốn tiếp tục làm tổn hại đến uy danh của Druzhna và Nữ Hoàng... thì hãy dọn dẹp tàn cuộc triệt để đi.
Vesna:
Biết rồi, biết rồi. Này, các ngươi cũng đừng chạy nữa, đánh nhanh thắng nhanh đi.
Chị Hai:
Hừm... đáng ghét!
Em Ba:
Vô phương... cứu vãn rồi sao...
Chị Hai:
(Giấc mơ giúp tất cả fae không cần phải chặn đường cướp bóc... đành dừng lại ở đây sao...)
Em Ba:
(Còn nhớ lúc đó... Đại ca như cứu tinh từ trên trời giáng xuống trước mặt chúng ta...)
Đại Kiếm Linh:
...Này! Bây giờ là lúc để chìm vào hồi ức sao!
Chị Hai:
...Đại ca!
Vesna:
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?
Đại Kiếm Linh:
Thân là Binh Tu, thuộc hạ gặp nạn, sao có thể bỏ mặc được?
Vesna:
Nếu ngươi chịu ra mặt sớm hơn thì chắc họ đã không phải chịu khổ như vậy. Thế bây giờ định một đấu một phải không?
Đại Kiếm Linh:
...Em hai, em ba, cảm ơn đã bảo vệ con đường tu luyện của ta cho đến nay, vất vả rồi.
Đại Kiếm Linh:
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn... Giờ cũng đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Em Ba:
Đại ca...? Bọn... bọn em vẫn còn đánh được...
Đại Kiếm Linh:
"Đất trời thu nhỏ, vạn dặm trong gang tấc, nghe theo lệnh ta, tiễn bước lên đường!"
Chị Hai:
Đừng bỏ rơi bọn em...!
Đại Kiếm Linh dốc toàn lực, tạo ra một cơn cuồng phong đưa hai tên thuộc hạ rời đi...
Đại Kiếm Linh:
Hộc... hộc...
Vesna:
Ngươi cũng khá trọng tình nghĩa đấy.
Đại Kiếm Linh:
Hộc... Tu tiên tu đạo... trước tiên phải tu tâm... Chẳng phải ngươi cũng không ngăn ta thi triển thuật pháp sao?
Vesna:
Ta đã nắm rõ lai lịch của chúng rồi. Mới đi làm cướp chưa được hai ngày đã bị ai đó xử lý, cũng chưa có tiền án tiền sự gì.
Vesna:
Hẳn là ngươi đã thu phục chúng. Nhưng đương nhiên, nếu sau này còn tiếp tục làm việc ác, ta sẽ không tha.
Vesna:
Còn bây giờ, hãy giải quyết vấn đề giữa ta và ngươi trước đã.
Đại Kiếm Linh:
Hừ... vừa đúng ý ta.
Đại Kiếm Linh:
Vậy để ta cho ngươi biết cảnh giới cao nhất của "binh pháp" là thế nào...
Paimon:
Cảnh giới cao nhất...!
Đại Kiếm Linh:
..."Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách"!
Paimon:
Này...!
Đại Kiếm Linh:
Hộc... hộc...
Đại Kiếm Linh:
Đuổi đến đây... Em hai, em ba... chắc đã chạy xa rồi nhỉ...
Đại Kiếm Linh:
Em tư... chỉ tiếc là không đợi được đến lúc tu thành linh trí, cùng mọi người...
Đại Kiếm Linh:
Kết nghĩa anh em...
Âm Tu:
Ục...!
Đại Kiếm Linh:
...Em tư?
Chị Hai:
...Đại ca! Đại ca!
Đại Kiếm Linh:
Em hai, em ba?... Đồ ngốc! Lẽ nào không thấy ta đang giúp mọi người dụ địch sao!
Chị Hai:
Nhưng mà, một lúc dùng nhiều linh lực như vậy để đưa bọn em đi...
Em Ba:
Đại ca, đại ca sẽ không trụ nổi đâu!
Chị Hai:
Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!
Đại Kiếm Linh:
Nói linh tinh gì vậy! Đều phải cố sống tiếp cho ta! Đây là lệnh của đại ca, nghe rõ chưa!
Đại Kiếm Linh:
Vẫn còn rất nhiều đồng tộc... đang chờ các ngươi đến giải cứu...
Âm Tu:
...Cùng năm...
Đại Kiếm Linh:
Em tư...? Đang làm gì vậy?
Đại Kiếm Linh:
Linh lực khôi phục rồi...? Ngươi đang... truyền công lực sao?!
Âm Tu:
...Cùng tháng...
Đại Kiếm Linh:
Mau dừng tay! Ngay cả linh trí ngươi còn chưa tu luyện được, cứ thế này ngươi sẽ...
Âm Tu:
...Cùng ngày...
Đại Kiếm Linh:
Em tư...!!
Paimon:
...Sao có cảm giác chúng ta đang làm phản diện vậy?
Vesna:
Băng cướp dù có nghĩa khí đến đâu thì vẫn là băng cướp mà thôi. Mấy cảnh như thế này, Druzhna từ lâu đã quá quen thuộc rồi.
Vesna:
Nhưng nếu mọi người vẫn chưa quen thì vai phản diện cuối cùng cứ để tôi.
Đại Kiếm Linh:
Hu hu... Em tư...
Vesna:
Mùi vị thất bại thế nào? Kiếm Linh? Nguyện vọng mà ngươi muốn thực hiện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Em Ba:
Là cô...! Đại ca, tranh thủ chạy mau!
Chị Hai:
Nguyện vọng của bọn em, giao hết cho đại ca!
Vesna:
Được rồi được rồi, cái trò rượt đuổi này diễn hai lần là đủ rồi, ta không rảnh để đuổi theo các ngươi nữa đâu. Cho nên...
Vesna:
..."Kiếm đến đây"!
Đại Kiếm Linh:
...Em tư!
Đại Kiếm Linh:
Này! Em tư sắp tiêu tan rồi! Ngươi vẫn không chịu buông tha sao! Muốn luyện hóa thì cứ nhắm vào ta trước đi!
Vesna:
..."Lên".
Âm Tu:
...Ục...?
Âm Tu:
...Ục!
Đại Kiếm Linh:
Ngươi... tại sao...
Vesna:
Ta đi khắp nơi thu hồi Kiếm Linh, là vì những khát vọng không bị ràng buộc, những ước muốn không hiểu lí lẽ... rất dễ gây ra tai họa.
Vesna:
Mê đá quý nên đi trộm đi cướp, thích đồ chơi, kết quả là tạo ra cả một cỗ máy mất kiểm soát...
Vesna:
"Mong tất cả fae trên khắp thế gian đều sẽ đi đúng đường"... Ước mơ như trong truyện cổ tích thế này, đâu phải cứ kéo bè kéo cánh là thực hiện được đâu.
Đại Kiếm Linh:
Sao... sao ngươi lại biết chuyện đó?... Hửm? Chẳng lẽ...
Vesna:
...Dừng lại đã. Nghĩ đến việc hành động của ngươi giờ đã có "ràng buộc"...
Vesna:
Vậy thì ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, để hiểu thêm về "lý lẽ".
Vesna:
Tới doanh trại Druzhna học về lịch sử lẫn hiện tại của fae đi, không biết những điều này thì làm sao nhìn thấu tương lai được?
Vesna:
À, đúng rồi... Đổi lại thì thành thật giao ra nửa cuốn bí kíp mà ngươi đã lấy đi.
Đại Kiếm Linh:
...Biết rồi, nó được giấu ở cạnh Morepesok... Để em tư đưa ngươi đến đó vậy.
Vodyanitsa:
Ồ... là một cái kết viên mãn... Tuyệt quá!
Danica:
...Xem ra lần này, việc cần xử lý sẽ giảm nhiều.
Danica:
May nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, sự việc mới không nghiêm trọng thêm. Xin chân thành cảm ơn.
Odette:
Không có gì đâu. Hơn nữa, lần này cũng có Kiếm Linh lọt vào nhà hát, giải quyết sớm một chút vẫn hơn.
Vodyanitsa:
Nếu thật sự muốn cảm ơn thì... khi nào rảnh, cứ đến nhà hát vài chuyến là được rồi!
Danica:
Đến lúc đó, chắc cô ấy sẽ kéo tôi đi cùng thôi.
Vodyanitsa:
Cứ quyết định vậy đi? Lần sau gặp lại ở nhà hát nhé!
Danica:
Thế... hai vị còn chuyện gì nữa không?
Danica:
...Thật nhạy bén. "Vũ khí phép thuật" mà các Vila sử dụng, đều là tạo vật được tạo ra từ sự kết hợp giữa sức mạnh nguyên tố và ý thức của bản thân họ.
Danica:
Vì vậy những... Kiếm Linh mà Vesna tạo ra, về bản chất cũng sẽ tượng trưng cho một phần ước nguyện của chính cô ấy.
Danica:
Chỉ là bình thường cô ấy hay kiềm chế bản năng của mình để làm gương cho Druzhna, nên lúc đầu không nhận ra thì cũng dễ hiểu thôi...
Paimon:
Kiềm chế bản năng á? Cô ấy sao?!
Danica:
Hừm... Tuy đúng là cô ấy tự do phóng khoáng lại thích làm theo ý mình, nhưng so với lúc mới tốt nghiệp thì đã biết kiềm chế hơn nhiều rồi.
Danica:
Trong số các fae thì tuổi của cô ấy vẫn còn khá trẻ, trước kia còn hay la lối kiểu "Phải giúp tất cả những fae lầm đường lạc lối quay đầu hướng thiện!" gì đó nữa.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ là từng có thời kỳ như vậy...
Danica:
Nhưng đến khi cô ấy thực sự nhận thức được rằng, một đất nước cần có luật pháp nghiêm minh, một đội quân cần thưởng phạt rõ ràng... Cô ấy cũng bắt đầu hiểu được sức nặng của ước nguyện đó.
Danica:
"Những ước nguyện thực sự nặng nề, không nên bộc lộ ra ngoài, mà phải khắc ghi trong 'tim'"... Đây là lời dạy mà thầy chúng tôi để lại.
Danica:
...Chuyện phiếm nói tới đây thôi, tôi còn phải xử lý những việc khác liên quan đến Volkodlak và Kiếm Linh nữa. Tạm biệt nhé, Путешественник, Paimon.
Vesna:
Hửm? Sao đến muộn vậy? Tôi còn định mang sách đi tìm hai người nữa đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang chờ chúng tôi sao?
Vesna:
Haha, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Cùng nhau khám phá bí ẩn trong cuốn sách này đó?
Vesna:
Tôi thậm chí còn chưa lật qua trang nào nữa. Niềm vui lần đầu khám phá, đương nhiên phải để dành chia sẻ cùng bạn bè rồi!
Vesna:
Nhưng mà giờ mới đến thì đúng là ngoài dự kiến của tôi thật... Không phải là Danica lại kéo hai người đi nói mấy chuyện không đâu đấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Không... không có đâu.
Vesna:
Ồ? Hừm... Thôi được rồi.
Vesna:
Ước nguyện chẳng qua chỉ là một khía cạnh của linh hồn, không thể đại diện cho cả một linh hồn được.
Vesna:
Nói đúng hơn, là vì có thể kiềm chế được những ước nguyện của bản thân... nên mỗi linh hồn mới trở thành một cá thể độc nhất vô nhị.
Âm Tu:
Ục...?
Paimon:
Vậy nên, cô mới công nhận bọn chúng sao?
Vesna:
Công nhận ư? Còn lâu nhé, phải ở bên cạnh để theo dõi sát sao đã. Hiểu chưa, tân binh?
Âm Tu:
Ục!
Vesna:
Vậy thì giờ hãy xem Kiếm Tiên trong bí kíp này đã huấn luyện Kiếm Linh như thế nào đi!
Paimon:
Ồ ồ, tôi nhớ là cô từng nói, phần sau cuốn sách còn có lời nhắn của tác giả nữa hả? Xem phần đó trước đi!
Thầy Cửu:
Bỏ qua phần trước, về ý tưởng tiếp theo của "Bí Kíp Cổ Kiếm", tác giả và cộng sự đã có bất đồng lớn.
Thầy Cửu:
Cộng sự cho rằng, vì nội dung viết về việc lần theo vết tích của tiên nhân Liyue, thì cũng nên tuân theo phong cách của các văn hiến hiện có.
Thầy Cửu:
Như thiên tài địa bảo không nên có ở khắp mọi nơi, thứ bậc và phẩm vị của các chân tiên cũng không nên tùy tiện thay đổi. Nhưng tác giả vẫn kiên quyết cho rằng...
Thầy Cửu:
"Làm theo cách này, con người chỉ có thể đắc đạo chứ không thể thành tiên!"
Thầy Cửu:
"Hơn nữa, độc giả cần những thủ đoạn ẩn giấu vượt qua quy tắc tạo vùng an toàn, và những mục tiêu cao cả để theo đuổi đóng vai trò thu hút! Bút đang nằm trong tay tôi!"
Thầy Cửu:
...Thế là, xét thấy hiện tại không thể dung hòa mâu thuẫn giữa phái nghiên cứu và phái cốt truyện (tác giả).
Thầy Cửu:
Lại thêm định vị hơi trùng lặp với "Thần Tiêu Trảm Kích Lục", còn cả công việc chỉnh sửa "Cổ Tích Về Công Chúa Fischl" chưa hoàn thành...
Thầy Cửu:
...May mà bản thảo của cuốn sách này mới chỉ lưu hành nội bộ trong Nhà Xuất Bản Yae, chưa kịp in ấn. Thế thì để nó "dang dở" ở đây luôn cũng không thành vấn đề.
Thầy Cửu:
...Thầy Cửu.
Nhà Lữ Hành:
Này...!
Paimon:
...Tìm thấy rồi!
Vesna:
Ơ kìa... Hai vị cũng ở đây sao...
Paimon:
À! Tôi cứ thắc mắc sao mà trông quen thế, hóa ra là kiếm của cô à!