arrow_back 原神 任务

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen


Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen
Vở ba lê mang tên "Thiên Nga Tuyết Đen" đang rất được chú ý, nhưng bên trong Nhà Hát Korolevskiy lại vang lên những âm thanh thảo luận kỳ lạ...
Paimon:
Í? Có thấy tấm áp phích ở đằng kia không? Hình như Đoàn Kịch Korolevskiy sắp ra mắt vở ba lê mới rồi này.
Paimon:
"Thiên Nga Tuyết Đen"...? Đúng là một cái tên thú vị. Thiên nga tuyết không phải đều màu trắng sao?
Paimon:
Diễn viên chính của vở này là...
Vodyanitsa:
Tiểu thư Odette của tôi hỡi, xin hãy tỉnh táo lại đi. Nhiều việc như vậy thì sao mà làm xong được?
Paimon:
Đây là... giọng của Vodyanitsa? Phát ra từ bên đó?
Vodyanitsa:
Chỉ còn hai tuần nữa là đến buổi biểu diễn chính thức, sao cô còn đi nhận nhiệm vụ của Fatui vậy? Còn việc tập dượt và buổi gặp mặt ở nhà hát thì tính sao?
Odette:
Việc tập dượt và buổi gặp mặt sẽ không chiếm hết cả ngày của tôi. Cho dù có chiếm hết đi nữa thì tôi vẫn còn thời gian buổi tối để sắp xếp.
Vodyanitsa:
Hay lắm, lần này cô định không ăn tối hay là không ngủ?
Odette:
Đều không phải. Đây là phán đoán hợp lý mà tôi đưa ra dựa trên khả năng của bản thân, chứ không... Hửm?
Paimon:
Ối! Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi không cố tình nghe lén đâu. Chỉ là thấy giọng điệu Vodyanitsa có vẻ căng thẳng nên muốn qua hỏi thăm một chút thôi.
Vodyanitsa:
旅行者 và Paimon, hai người đến đúng lúc lắm. Vừa hay, giúp tôi khuyên nhủ Odette đi.
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì?
Odette:
Không có gì.
Vodyanitsa:
Đúng vậy, chỉ là vị vũ công hàng đầu chăm chỉ của chúng ta lại sắp bắt đầu tự giày vò bản thân thôi. Mọi người cũng thấy tấm áp phích bên ngoài rồi chứ? Hai tuần nữa Odette sẽ biểu diễn vở ba lê "Thiên Nga Tuyết Đen".
Vodyanitsa:
Vở này vốn không hề đơn giản, vừa đòi hỏi kỹ thuật múa điêu luyện, vừa thử thách khả năng thấu hiểu cảm xúc của vũ công đối với nhân vật trong vở kịch.
Vodyanitsa:
Vậy mà ngay lúc thời gian tập dượt gấp rút, thì cô nàng Odette này lại nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma vật của Fatui.
Vodyanitsa:
Nghe thôi đã thấy đây là việc vừa tốn thời gian vừa tốn sức! Nhỡ đâu cuối cùng buổi biểu diễn xảy ra vấn đề gì... kéo theo cả nhà hát bị người ta khiếu nại thì phải làm sao đây?
Paimon:
Hmm, không thể để phía Fatui điều chỉnh lại sao? Cứ nói là ban đầu Odette không biết lịch tập múa lại dày đặc đến vậy.
Odette:
Không, mọi người hiểu lầm rồi. Công việc bên Fatui là do tôi chủ động xin nhận sau khi đã biết lịch biểu diễn.
Paimon:
Hả?! Tại sao vậy?
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
(Hình như cô ấy không muốn nói về điều này cho lắm...)
Odette:
Tóm lại, tôi nghĩ mình có thể cân bằng được công việc của cả hai bên.
Vodyanitsa:
Ha... Đúng là hết cách với cái tính cứng đầu này của cô. Nhưng tôi nói trước, lần này nếu lại có việc cần mà không tìm thấy cô, thì tôi sẽ không nói giúp nữa đâu.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi biết Vodyanitsa đây là đang quan tâm cô ấy. Nhưng có vẻ Odette thực sự muốn làm tốt cả hai việc...
Vodyanitsa:
Tôi cũng biết là khuyên cô nàng này không dễ... Nhưng với tư cách là bạn bè, ít nhất hãy hứa với tôi rằng cô sẽ để người khác giúp mình lên kế hoạch lịch trình.
Odette:
Tự tôi có thể...
Vodyanitsa:
Sao cơ?
Odette:
...Thôi được.
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình...)
Nhà Lữ Hành:
Vậy... nếu được thì...
Odette:
Không thành vấn đề, giao cho cậu đấy.
Paimon:
Dứt khoát thật!
Odette:
Trước đây khi bị mắc kẹt trong nhà hát, đã biết 旅行者 là người đáng tin cậy.
Odette:
Hơn nữa cậu ấy còn từng tiếp xúc với rất nhiều Quan Chấp Hành, quen thuộc với cách làm việc của Fatui. Tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn có thể làm tốt được.
Vodyanitsa:
Hừm...
Nhà Lữ Hành:
(Sao lần này lại đổi thành Vodyanitsa nhìn chằm chằm vào mình thế...)
Vodyanitsa:
Này, sao không để tôi giúp lên lịch trình? Nói thế nào thì tôi cũng là người quen biết cô lâu hơn mà?
Odette:
Đúng vậy. Dù là ở nhà hát hay ở Rokot, tôi đều rất vui khi được làm việc cùng cô, Vodyanitsa.
Odette:
Nhưng nếu giao cho cô, nhất định cô sẽ sắp xếp quá nhiều thời gian nghỉ ngơi trong lịch trình của tôi, rồi còn kéo tôi đi dạo phố ăn vặt nữa.
Vodyanitsa:
Đó là thời gian nghỉ ngơi cần thiết.
Odette:
Trong cuộc sống của cô có quá nhiều việc cần thiết rồi.
Vodyanitsa:
Trên đời này có nhiều chuyện thú vị như vậy, đương nhiên là phải đi trải nghiệm từng thứ một chứ. Chẳng lẽ cứ nhìn chúng vụt qua một cách uổng phí vậy sao.
Odette:
Tôi không thấy như vậy.
Vodyanitsa:
Cô lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những thứ trước mắt, đương nhiên là không thấy rồi.
Odette:
Mắt tập trung nhìn về phía trước là lẽ thường tình mà.
Vodyanitsa:
Vậy nên mới cần có bạn bè đấy. Có bạn bè rồi thì cô không chỉ có một đôi mắt.
Vodyanitsa:
旅行者, Paimon, vậy thì giao Odette cho hai người chăm sóc nhé, tôi tin vào "đôi mắt" của hai người.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, yên tâm đi.
Vodyanitsa:
Odette, cô cũng vậy. Nếu đã đồng ý để 旅行者 sắp xếp, thì cứ ngoan ngoãn làm theo lịch trình mà cậu ấy vạch ra nhé.
Odette:
Được, tôi đồng ý.
Vodyanitsa:
Hừm... thế còn tạm được. Được rồi, vậy tôi giao Odette cho hai người. Bảng kế hoạch lịch trình ở đằng kia, lát nữa mọi người tự điền nhé.
Vodyanitsa:
Nhớ nhé, thời gian biểu diễn của "Thiên Nga Tuyết Đen" là hai tuần sau.
Odette:
Buổi đánh giá nhiệm vụ của Fatui sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Mong mọi người cũng cân nhắc đến điều này.
Paimon:
Được! Cứ giao cho chúng tôi!
Paimon:
Hả? Nghĩ lại thì... chẳng phải trong hai tuần tới chúng ta sẽ trở thành quản lý riêng của Odette sao?
Odette:
Ừm, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn, ngài quản lý.
Vodyanitsa:
Tôi giao Odette thân mến cho hai người, nhớ để mắt đến cô ấy nhiều vào, đừng để cô ấy làm việc quá sức nhé.
Odette:
Bảng kế hoạch lịch trình ở đằng kia. Hai tuần tiếp theo, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Chúng ta đã đến sớm hơn dự định, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi. Có muốn uống nước không?
Paimon:
Cảm ơn! Ấy... khoan đã, chuyện này đáng lẽ phải do quản lý làm mới đúng...
Odette:
Đừng khách sáo.
Paimon:
Xem ra nơi tổ chức buổi gặp mặt cũng được bố trí khá tinh xảo đấy chứ. Mỗi lần đều có nhiều người xếp hàng lắm à?
Odette:
Ừm, đây vừa là để khởi động cho buổi biểu diễn, vừa là để quảng bá cho các vũ công. Nên nhà hát rất coi trọng những hoạt động kiểu này.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa phải làm gì?
Odette:
Nếu là ngày mở cửa hay buổi tọa đàm thì cần phải giao lưu trực tiếp với khán giả.
Odette:
Nhưng với những buổi ký tặng như hôm nay thì chỉ cần ký lên áp phích hoặc sổ lưu niệm mà người hâm mộ đưa tới là được.
Paimon:
Ồ ồ, tôi hiểu rồi. Mỗi một khán giả đến, đều phải nở nụ cười rạng rỡ nhất và nói với họ rằng: "Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi!"
Odette:
Nụ cười không phải điều bắt buộc, lời cảm ơn cũng vậy. Không biết hai người có từng làm quản lý cho ngôi sao nào khác chưa... Nhưng bình thường tôi không dùng câu cảm thán đâu.
Paimon:
À ừm... cũng khá độc đáo đấy. Cũng không có gì không tốt.
Nhà Lữ Hành:
Giống như thiên nga tuyết đen vậy.
Odette:
Ừm... giống như thiên nga tuyết đen vậy.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Taisia:
Chào buổi sáng, tiểu thư Odette!
Odette:
Chào buổi sáng. Tôi đến ngay đây.
Odette:
Chào buổi sáng, 旅行者 và Paimon.
Odette:
Buổi tập sắp bắt đầu rồi. Nếu muốn xem thì cứ ngồi thẳng xuống sàn phòng tập nhé.
Odette:
Nhưng quá trình tập dượt sẽ phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tôi không chắc là sẽ hấp dẫn đâu. Nếu thấy chán, hai người cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Paimon:
Được, Odette cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ tự sắp xếp!
Odette:
Ừm, tôi vào trước đây.
Paimon:
Vừa bước qua cánh cửa đó, dường như cô ấy đã vào guồng ngay. Cảm giác ngay cả khí chất cũng khác hẳn luôn!
Paimon:
Ừm, chúng ta cũng âm thầm đi theo nào, hy vọng buổi tập hôm nay sẽ suôn sẻ!

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Chính là chỗ này.
Paimon:
Cho nên, nhiệm vụ của Odette là tiêu diệt lũ ma vật ở đây đúng không?
Odette:
Không chỉ ma vật ở đây, mà là cả khu vực này. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện giải quyết hết trong một lần, mỗi lần một chút, từng bước một là được. Cũng như việc múa vậy.
Paimon:
Ồ, hiểu rồi... Fatui cũng có lúc làm việc tốt nhỉ.
Odette:
Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Paimon:
Hihi, cũng đúng, ít nhất thì việc không để ma vật quấy nhiễu vùng đất này xứng đáng được ghi nhận!
Odette:
Không nói nhiều nữa, chúng ta hành động thôi.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
(Hôm nay là ngày nghỉ mà 旅行者 đã lên kế hoạch cho mình... hy vọng mình sẽ ra ngoài thư giãn.)
Odette:
(Mình không nghĩ bây giờ còn dư dả thời gian để thư giãn... Rõ ràng vẫn có thể cố gắng thêm được...)
Odette:
(Nhưng đã hứa với Vodyanitsa và 旅行者 là sẽ hành động theo lịch trình... thì vẫn nên giữ lời.)
Odette:
Một ly nước chanh, một phần Hoa Tuyết Cầu Trên Tuyết Nguyên, cảm ơn.
Odette:
(Cũng tốt, vậy thì tranh thủ... nghỉ ngơi một chút vậy.)

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Shuvalov:
Chào mừng các vị đến với Nhà Hát Korolevskiy. Trong ngày mở cửa lần này, chúng tôi rất vinh hạnh được mời đến vũ công ba lê hàng đầu... Odette.
Paimon:
(Tiếng vỗ tay)
Odette:
Xin chào mọi người.
Paimon:
Ồ, cả lúc này cô ấy cũng không cười.
Haiz, đây mới là sức hấp dẫn của tiểu thư Odette!
Shuvalov:
Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Vậy chúng ta cũng mau vào chủ đề chính thôi...
Shuvalov:
Hãy cùng trò chuyện về vở ba lê sắp ra mắt, cũng là tác phẩm mà mọi người ở đây đều rất quan tâm... "Thiên Nga Tuyết Đen"!
Shuvalov:
Nó được cải biên từ một tác phẩm văn học vô cùng kinh điển.
Shuvalov:
Thông qua câu chuyện về một con thiên nga tuyết đen khác biệt, tác phẩm không chỉ đào sâu vào mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, mà còn đặt ra câu hỏi muôn thuở về vận mệnh.
Shuvalov:
Nhân cơ hội này, tôi muốn thay mặt khán giả hỏi tiểu thư Odette, cô có suy nghĩ gì về tác phẩm này không?
Odette:
Đây là một tác phẩm hay. Việc thể hiện nó trên sân khấu theo hình thức ba lê thật sự rất khó.
Odette:
...Nhưng nó xứng đáng.
Shuvalov:
Quan điểm của tiểu thư Odette có thể nói là vừa súc tích vừa thấu đáo.
Shuvalov:
Nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò về những nỗ lực đằng sau kết luận tưởng chừng như nhẹ nhàng này của cô. Liệu cô có thể tiết lộ thêm một chút được không?
Odette:
...
Odette:
Mỗi vũ công trên sân khấu đều đang dốc hết sức để biểu diễn, tôi sẽ không tự tô vẽ cho sự nỗ lực của bản thân.
Odette:
Nhưng "Thiên Nga Tuyết Đen" quả thực là một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức cho tác phẩm này.
Shuvalov:
Được rồi! Vậy thời gian tiếp theo xin dành cho phần đặt câu hỏi của khán giả...
Shuvalov:
Mời quý cô mặc áo màu xanh kia.
Nghe nói trong phần biên đạo múa lần này, cô đã thêm vào rất nhiều động tác khó, thậm chí còn có ý định khiêu chiến số vòng xoay liên tiếp nhiều nhất trên sân khấu... Thực sự là vậy sao?
Odette:
Đúng vậy.
Odette:
Tôi nghĩ bản thân mình bây giờ có thể làm được những điều đó.
Hiện tại Snezhnaya đang cần được vực dậy, thay vì quảng bá những buổi biểu diễn này, liệu các ngôi sao có nên làm gương, tập trung vào những việc thiết thực hơn không?
Paimon:
Hả? Đợi đã, câu hỏi kiểu gì vậy... Người này có phải đến để gây sự không...
Odette:
Là vũ công ba lê hàng đầu, tôi trân trọng nghệ thuật truyền thống của Snezhnaya. Và dùng ba lê để bày tỏ sự quan tâm cũng như tình yêu của mình với vùng đất này.
Odette:
Đồng thời, tôi mong những người xem tôi biểu diễn có thể được nghệ thuật tiếp thêm sức mạnh để đối đầu với vận mệnh. Bao gồm cả vị khán giả này.
...
Tiểu thư Odette! Cô cho rằng yếu tố then chốt để xây dựng hình tượng Thiên Nga Tuyết Đen là gì?
Odette:
Cô độc, cao quý... Dù phải dùng cả sinh mạng để đấu tranh, cũng không bao giờ cúi đầu trước vận mệnh.
Shuvalov:
Cảm ơn câu trả lời của tiểu thư Odette. Khán giả tại hiện trường còn câu hỏi nào khác không?
Tiểu thư Odette! Mỗi ngày cô dành bao nhiêu thời gian để luyện tập và chủ yếu tập những gì?
Tiểu thư Odette! Xin hỏi khi luyện tập cô thường nghe nhạc gì?
Khán giả vô cùng nhiệt tình, đến khi kết thúc hoạt động ngày mở cửa thì đã trễ hơn nửa tiếng so với dự kiến...
Odette:
Phù...
Paimon:
Không vui sao Odette? Tôi thấy cô nói rất hay mà, mọi người cũng đều rất yêu quý cô!
Odette:
Mệt lắm, nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà?
Odette:
Nhìn thấy sự mong chờ trong mắt mọi người, cùng với dáng vẻ thảo luận sôi nổi khi ra về, cũng giúp tôi thêm quyết tâm phải múa thật tốt vở diễn này.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra những lời cô ấy nói trong buổi gặp mặt đều là thật lòng...)
Paimon:
Cố lên, Odette! Nhưng lịch trình hôm nay đã hoàn thành rồi, về sớm nghỉ ngơi thôi!
Odette:
Nghỉ ngơi thì thôi vậy. Vừa hay có thể mượn phòng tập của nhà hát để tập ba lê, đến khi mệt rồi mới về.
Odette:
Ha...
Odette:
Về mặt này, tôi mới là chuyên gia, thưa ngài quản lý.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Cảm ơn cô đã chọn tham gia vở kịch múa này! Khí chất cô độc cao quý của tiểu thư Odette hoàn toàn phù hợp với hình tượng thiên nga tuyết đen trong lòng tôi. Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của cô!
Odette:
Cảm ơn đã ủng hộ.
Mitya:
Xin chào, Odette.
Odette:
...
Odette:
Mitya, anh không cần xếp hàng đâu, cứ nói một tiếng với quản lý của tôi là được.
Mitya:
Như vậy ngại lắm, sẽ khiến tôi quên mất thân phận người hâm mộ của mình.
Mitya:
Hơn nữa, quá trình xếp hàng cũng là một phần để cảm nhận bầu không khí buổi gặp mặt mà. Thấy mọi người tràn đầy sức sống như vậy, thật tốt.
Mitya:
Tôi cũng không chỉ ngồi chờ, mà còn vẽ vời viết lách nữa. Cảm giác làm hai việc cùng lúc rất tuyệt, tôi nghĩ cô có thể hiểu được.
Mitya:
Ngoài ra, gần đây một số đồng nghiệp của tôi cũng đang bàn tán về vở kịch múa "Thiên Nga Tuyết Đen". Thật không ngờ sức ảnh hưởng của Odette đã đi sâu vào cả Hiệp Hội Năng Lượng...
Odette:
Đây, ký xong rồi.
Mitya:
Ồ! Cảm ơn cô, Odette, chúc buổi biểu diễn thành công nhé.
Valeriy:
...
Odette:
Anh cũng muốn xin chữ ký à?
Valeriy:
Tôi chỉ đi theo Mitya thôi... Thôi vậy, cô cứ ký đại cho tôi là được.
Odette:
Ừm.
Valeriy:
Nét chữ rất đẹp.
Valeriy:
Một số thuộc hạ của tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn của cô, xin thay mặt họ bày tỏ sự yêu mến dành cho cô, cũng chúc buổi biểu diễn thật thuận lợi.
Odette:
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Odette:
Tôi đang tự hỏi sao không thấy quản lý của mình đâu.
Paimon:
旅行者 thấy bạn bè đến nên đã đi chào hỏi. Bên phía Odette không có vấn đề gì chứ?
Odette:
Không có. Hôm nay cũng khá vui.
Paimon:
Giọng điệu nghe chẳng có vẻ gì là vui cả!
Odette:
Đây đã là vui rồi. Nhưng tôi sẽ không giả vờ cười, cũng không cố ý làm vừa lòng người khác.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cứ tưởng Odette không thích mấy hoạt động kiểu này lắm.
Odette:
...Có lẽ thái độ của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm rồi.
Odette:
Tôi không phủ nhận công việc này có giá trị và ý nghĩa riêng của nó, đặc biệt là với những người yêu thích tôi.
Odette:
Ngoài ra, tôi cũng có thể nhận được sức mạnh từ sự công nhận bên ngoài... Chỉ là tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình, không thể quá ỷ lại vào sức mạnh ấy mà bỏ qua tiếng nói từ nội tâm.
Odette:
Nếu không, tôi sẽ biến thành búp bê nhảy múa xoay tròn trong hộp nhạc mất. Sống theo dáng vẻ mà mọi người kỳ vọng, thay vì là chính mình.
Paimon:
Không hổ là cô, lúc thế này cũng rất bình tĩnh.
Odette:
Được rồi, cũng nói chuyện một lúc rồi. Hai người muốn ký gì nào?
Odette:
Đây.
Paimon:
Woa, đây là!
Odette:
Chụp từ rất lâu về trước rồi, tôi cũng chỉ giữ lại mỗi bản này... Coi như có ý nghĩa kỷ niệm.
Paimon:
Đẹp quá! Nhưng đây là bức ảnh rất quý giá mà nhỉ? Thật sự có thể tặng chúng tôi sao?
Odette:
Dù sao cũng là quản lý mà, đừng khoe khoang là được.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Odette:
Đừng khách sáo.
Odette:
...Cũng cảm ơn sự ủng hộ của cậu.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Phù...
Paimon:
Như vậy xem như đã quét sạch rồi nhỉ?
Paimon:
Cô vẫn ổn chứ Odette? Cứ cảm thấy hôm nay cô chiến đấu hăng hái bất thường...
Odette:
Không có gì. Tôi chỉ là...
Odette:
...
Nhà Lữ Hành:
Không muốn nói cũng không sao.
Odette:
Không, tôi chỉ đang sắp xếp lại ngôn từ.
Odette:
Đây là nơi tôi tập múa khi còn nhỏ.
Paimon:
Tập múa? Ở bên ngoài?
Odette:
Phần lớn thời gian là ở trong phòng tập được bao quanh bởi gương.
Odette:
Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ ra ngoài luyện tập, tôi thích được múa giữa thiên nhiên. Điều đó khiến tôi nhớ đến bản chất của nghệ thuật múa, đó là ca ngợi những điều tốt đẹp.
Paimon:
Ồ! Chẳng lẽ đây là lý do cô nhận nhiệm vụ của Fatui? Muốn nơi luyện tập này giữ được sự yên tĩnh của nó.
Odette:
Đó cũng là một phần lý do.
Nhà Lữ Hành:
Phần còn lại thì sao?
Odette:
Phần còn lại... là vì "Thiên Nga Tuyết Đen".
Paimon:
"Thiên Nga Tuyết Đen"? Vở ba lê đó sao?
Odette:
Ừm, khi còn nhỏ tôi đã từng tập vở múa này. Nhưng... cuối cùng lại không được lên sân khấu, lúc đó tôi đã tiếc nuối rất lâu.
Paimon:
Tôi nghe nói nó kể về câu chuyện một thiên nga tuyết đen có màu lông khác biệt so với những con khác, đúng không?
Odette:
Đúng vậy. Hồi nhỏ tôi thấy thiên nga tuyết đen này thật đáng thương, vì màu lông bẩm sinh mà phải chịu sự bất công của vận mệnh.
Odette:
Nếu không thì đã có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đồng loại khác...
Odette:
Tôi... lúc đó không thích thiên nga tuyết đen trong vở kịch, cũng không muốn trở thành dáng vẻ đó.
Odette:
Nhưng vận mệnh luôn thích trêu đùa người khác. Càng muốn trở thành thiên nga trắng tỏa sáng trên sân khấu, thì cuộc sống thực sự của tôi lại càng giống với thiên nga đen khác biệt kia.
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy đang nói đến mặt khác của bản thân khi ở Fatui và Rokot...)
Odette:
Cũng may bây giờ tôi đã không còn ghét thiên nga tuyết đen nữa.
Odette:
Nhưng nhớ lại cảm xúc của bản thân khi còn nhỏ sẽ giúp tôi suy ngẫm về việc mình đã đi đến ngày hôm nay như thế nào. Cũng giúp tôi thể hiện cảm xúc của thiên nga tuyết đen trong vở kịch một cách tốt hơn.
Paimon:
Cho nên mới muốn tới nơi này...
Nhà Lữ Hành:
Cảm nhận thế nào rồi?
Odette:
Ừm... hai người có biết kết cục của thiên nga tuyết đen trong vở kịch múa không?
Nhà Lữ Hành:
Không rõ lắm...
Odette:
Cuối cùng, thiên nga tuyết đen không còn tìm cách hòa nhập vào đám đông nữa, mà kiêu hãnh sống tiếp một mình.
Odette:
Sau khi đưa ra quyết định đó, đã bay cao hơn bất kỳ thiên nga tuyết nào. Cuối cùng, được những đám mây trắng tinh ôm lấy. Và rồi, đã đến nơi mà không một thiên nga tuyết nào có thể bay đến được.
Paimon:
Cũng coi như là một cái kết đẹp nhỉ.
Odette:
Ừm. Cô độc, nhưng đẹp đẽ.
Paimon:
Hì hì, nghe xong tôi nghĩ bây giờ Odette nhất định sẽ diễn thật tốt vai này, chúng tôi sẽ cổ vũ cho cô!
Odette:
Cảm ơn nhé...
Odette:
Nhưng trước đó, hãy hoàn thành nhiệm vụ của Fatui trước đã.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Đã quét sạch.
Paimon:
Ồ! Vất vả rồi! Có muốn nghỉ ngơi chút không?
Odette:
Không sao, tôi không mệt.
Paimon:
À ừm, mặc dù trước đó Odette đã nói với chúng tôi lý do cô nhận nhiệm vụ này, nhưng cảm thấy cô cũng không ghét công việc của Fatui nhỉ.
Paimon:
Ít nhất là qua mấy lần truy quét ma vật này, chưa một lần thấy cô than mệt hay phàn nàn gì.
Odette:
Kỳ lạ lắm sao?
Paimon:
Cũng không hẳn, chỉ là thường thì mọi người sẽ nghĩ... công việc này có chút xung đột với sự nghiệp nhảy múa.
Odette:
Ừm... Nếu là trước đây, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ thì sao?
Odette:
Bây giờ... những công việc như vậy có thể giúp tôi bình tĩnh lại, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thư giãn nữa.
Odette:
Hồi nhỏ khi mới gia nhập Fatui, đúng là tôi rất ghét công việc ở đây. Cảm thấy nó chiếm mất thời gian luyện múa của mình.
Odette:
Hơn nữa...
Odette:
Sự ra đi của cha, nỗi đau của mẹ... Suốt một thời gian dài, tôi không thể nào bước ra khỏi thực tế rằng hạnh phúc khi xưa đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Odette:
Tôi đã đổ lỗi cho Rosalyne, Fatui và Kế Hoạch Stuzha, dùng thù hận để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước.
Odette:
Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra, điều tôi thực sự ghét không phải là những thứ đó... Mà chỉ là không thích để một thứ không thuộc về mình chi phối cuộc sống của tôi mà thôi.
Paimon:
Odette...
Nhà Lữ Hành:
Có thể nhìn rõ bản thân là chuyện tốt.
Odette:
Nhìn rõ bản thân sao...
Odette:
Giờ đây tôi đã đứng trên sân khấu mà mình hằng mơ ước, đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ, lẽ ra phải cảm thấy tự hào mới đúng... Vậy mà đôi khi lại chẳng thể vui nổi.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Odette:
Bởi vì "tôi" trong kỳ vọng của mọi người quá rực rỡ, quá hoàn hảo, đó là thứ ánh sáng không thuộc về tôi.
Odette:
Và tôi có dự cảm rằng rồi thứ ánh sáng này sẽ dần ảnh hưởng và chi phối cuộc sống hiện tại của tôi.
Odette:
Có phải khá châm biếm không? Cuộc sống gắn liền với nhảy múa từng không muốn bị chi phối, giờ lại trở thành thứ chi phối cuộc sống hiện thực của tôi.
Odette:
Cậu nói đúng, không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng khiến tôi có chút khó chịu trong lòng thôi.
Odette:
Khi cảm thấy khó chịu, tôi sẽ lao mình vào công việc của Fatui. Nó giúp tôi bình tĩnh lại và suy ngẫm về lý do vì sao mình nhảy múa.
Odette:
Khi đứng trong hào quang sẽ không thể thấy rõ chính mình.
Paimon:
Nghe cũng... khá triết lý.
Odette:
Chỉ là một chút cảm ngộ thôi.
Odette:
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu trong lúc kế thừa huyết mạch từ cha mẹ, tôi có đồng thời nhận được niềm say mê mà họ dành cho nghề nghiệp của mình hay không.
Odette:
Nhưng mỗi bên tôi đều chỉ nhận được một nửa. Chắc vì vậy mà tôi cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai bên, không ngừng tìm kiếm và không bao giờ yên ổn...
Nhà Lữ Hành:
Nếu đổi góc độ khác...
Odette:
Hmm?
Odette:
Vậy nghĩa là dù tôi đi về hướng nào, tôi đều sẽ tiến bước trên con đường mà họ đã từng đi qua.
Odette:
Dù niềm vui ngây thơ đó không còn nữa, ít nhất cũng không cô độc.
Odette:
Với sự che chở từ đôi cánh của họ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mọc ra những chiếc lông vũ cứng cáp, để bay đến bầu trời mà mình lựa chọn, giống như thiên nga tuyết đen vậy.
Paimon:
Đừng quên là chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thích nghe cô chia sẻ những điều này.
Odette:
Với tư cách là một người quản lý mà nói những lời như vậy thì cũng khá kỳ lạ...
Odette:
Nhưng mà, bây giờ tôi có thể hiểu tại sao cậu lại duy trì được mối quan hệ tốt với nhiều nhân vật lớn trong Fatui đến vậy rồi...
Odette:
Ít nhất thì cậu có phẩm chất tốt là kiên nhẫn lắng nghe.
Odette:
Tôi không mang theo thứ gì quá quý giá bên mình. Nhưng hãy nhận lấy kẹp sách này đi. Xem như kỷ niệm.
Paimon:
Đẹp quá, cảm ơn nhé!
Odette:
Đây cũng là điều mà tôi muốn nói.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Vodyanitsa:
Xoay như vậy sao? Nói thật chứ, mấy đầu ngón chân tôi đau quá, đây có phải bình thường không vậy?
Odette:
Bình thường.
Vodyanitsa:
Được rồi, vậy còn chóng mặt thì sao? Khi xoay vòng trong nước tôi cũng không thấy chóng mặt.
Odette:
Cô mới học nên vậy thôi.
Vodyanitsa:
Vậy chẳng lẽ cô cứ nhịn cơn chóng mặt để múa à? Trên sân khấu, cô xoay còn mạnh hơn cả tôi nữa mà.
Odette:
Chọn điểm nhìn cố định, rồi đưa đầu thật nhanh. Như thế này, thử lại xem?
Vodyanitsa:
...Như vậy sao?
Vodyanitsa:
Odette, tôi có tiến bộ không?
Odette:
Rất ít.
Vodyanitsa:
Haiz, xem ra người trên bờ sống còn mệt hơn cả fae dưới nước...
Odette:
Cách giải quyết là tiếp tục luyện tập, luyện tập trên bờ.
Odette:
Theo kinh nghiệm của tôi, ít nhất là một tháng.
Vodyanitsa:
À ừm... một tháng sau thì sao?
Odette:
Thì sẽ quen thôi.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Paimon:
Hôm nay là ngày nghỉ, không biết Odette có chịu nghỉ ngơi đàng hoàng không... Cứ cảm thấy cô ấy là kiểu người lúc nào cũng dốc hết sức mình.
Paimon:
Hay là... chúng ta ghé qua mấy chỗ cô ấy hay lui tới xem sao? Nếu gặp thì tiện thể hỏi thăm tình hình của cô ấy luôn.
Paimon:
Ồ, cô ấy không đến nhà hát sao. Được, chúng tôi biết rồi!
Paimon:
Bên này cũng không có. Cũng không thấy dấu vết của ma vật gì cả...
Paimon:
Có vẻ như cũng không đến Nhà Hàng Podvorye để ăn cơm...
Paimon:
Đã đi một vòng gần khắp nơi rồi. Chỉ cần không phải vô tình lướt qua nhau, thì chắc Odette đang nghỉ ngơi ở nhà. Vậy là có thể yên tâm rồi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, nhìn bên kia xem.
Paimon:
A, là Odette!
Odette:
...
Paimon:
Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cô ở đây!
Odette:
Hai người... tìm tôi có việc gì sao?
Paimon:
Không có, chỉ là gặp nên đến chào hỏi thôi. Sao cô căng thẳng vậy?
Paimon:
A, nhiều hộp quá... mới mua đồ xong sao?
Odette:
Hmm...
Paimon:
Odette?
Odette:
Đây là hộp nhạc được bán dưới dạng hộp mù, tôi muốn phiên bản hiếm trong đó...
Paimon:
Cho nên mới mua nhiều như vậy sao? Vậy... cô đã mở được thứ mình muốn chưa?
Odette:
Chưa.
Odette:
Còn một cái cuối cùng chưa mở...
Nhà Lữ Hành:
Cố lên!
Odette:
Ừm...
Odette:
Trùng rồi, đây đã là cái thứ năm của mẫu này.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cũng thảm quá rồi...
Odette:
Để tôi mua thêm mười cái nữa.
Paimon:
Khoan đã, Odette, có phải nên bình tĩnh một chút không?
Odette:
Tôi rất bình tĩnh, nên mới mua mười cái trước.
Paimon:
Tôi không có ý ngăn cô tiêu tiền, ý tôi là... cô đã mua khá nhiều rồi đúng không? Cô có chắc là mình thật sự muốn sở hữu phiên bản hiếm đó mà không phải vì không cam tâm nên cứ cố mua tiếp vậy không?
Odette:
Hmm...
Odette:
Trước đây có một lần khi đang luyện múa, tôi bị ngã xuống đất. Mẹ đã đỡ tôi dậy, nhưng vì vậy mà lỡ tay làm rơi chiếc hộp nhạc mà bản thân yêu thích nhất...
Odette:
Vì chiếc hộp nhạc đó đã khá cũ nên rất khó tìm được mẫu tương tự, việc sửa chữa cũng không dễ dàng... Nhưng phiên bản hiếm mới ra lần này vừa hay rất giống với nó.
Paimon:
Ra là vậy...
Odette:
...Cảm ơn nhé.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Vodyanitsa:
Cho một phần Xúc Xích Hun Khói Podvorye, một phần Bánh Mì Đen Glupov, hai phần Okroshka Xứ Tuyết, bốn phần Shashlik Snezhnaya, còn Kem Lý Gai Băng Giá thì tính theo số người...
Odette:
Tôi không cần.
Vodyanitsa:
Không phải chứ? Ngày nghỉ cũng chỉ ăn salad thôi sao?
Odette:
Đúng vậy.
Vodyanitsa:
Vậy thì bốn phần Kem Lý Gai Băng Giá, cảm ơn.
Paimon:
Xin lỗi xin lỗi, đến hơi trễ một chút.
Alyosha:
Là do chúng tôi đến sớm thôi, đừng bận tâm. Vodyanitsa vừa gọi món xong.
Paimon:
Hihi, lại có lộc ăn rồi.
Vodyanitsa:
Vậy cùng nâng ly trước nhé? Chúc cho buổi biểu diễn ngày mai của Odette thành công rực rỡ!
Paimon:
Chúc buổi diễn thành công!
Nhà Lữ Hành:
Chúc buổi diễn thành công!
Vodyanitsa:
Chúc buổi diễn thành công!
Alyosha:
Chúc buổi diễn thành công!
Vodyanitsa:
Sao mình cô không nói vậy?
Odette:
Chắc không cần thiết đâu nhỉ?
Vodyanitsa:
Chúc buổi diễn thành công!
Odette:
...?
Vodyanitsa:
Vì bầu không khí, tôi sẽ nói thay cô một lần.
Odette:
...
Vodyanitsa:
Đừng khách sáo, tôi cũng rất vui khi có đồng nghiệp kiêm bạn bè như cô.
Vodyanitsa:
Còn ý kiến của quản lý thì sao? Sau hai tuần tiếp xúc với người này, có muốn bỏ nghề luôn không?
Vodyanitsa:
Điều này cũng không có gì bất ngờ, ai lại thấy không vui khi ở bên cạnh Odette được chứ?
Vodyanitsa:
Vậy cụ thể cậu cảm thấy vui vì chuyện gì, hãy kể nghe xem.
Vừa thưởng thức món ngon, vừa chọn lọc nội dung để chia sẻ với cả hai vài chuyện... Vừa quan sát biểu cảm của Odette, vừa cố thỏa mãn sự tò mò của Vodyanitsa ở mức cơ bản...
Vodyanitsa:
Thật tuyệt...
Vodyanitsa:
旅行者, chi bằng sau này làm quản lý cho tôi đi? Kinh nghiệm này cũng không thể để lãng phí.
Odette:
Cô có nhiều việc cần sắp xếp đến vậy sao?
Vodyanitsa:
Xem cô nói kìa, muốn có thì đương nhiên là sẽ có thôi.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
(...Còn thiếu một chút nữa. Phải nhanh chóng đến nơi tiếp theo.)
Sandrone:
Chờ đã.
Odette:
...Quý cô Sandrone.
Sandrone:
Vội vã chạy tới chạy lui trong tuyết chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn... Làm vậy không giống cô chút nào, Odette.
Odette:
...
Sandrone:
Tôi là Quan Chấp Hành phụ trách đánh giá nhiệm vụ truy quét lần này. Còn về kết quả đánh giá, không cần tôi phải nói nhiều, chắc trong lòng cô đã có câu trả lời rồi.
Odette:
Rất xin lỗi, quý cô Sandrone.
Sandrone:
Ừm, lời xin lỗi của cô tôi nhận rồi. Nhưng tôi cũng không phải là không hiểu được khó khăn của cô.
Sandrone:
Tôi thấy áp phích của "Thiên Nga Tuyết Đen" rồi. Một tuần nữa là biểu diễn, thời gian gấp rút, chắc cô đã dành rất nhiều công sức cho việc tập luyện đúng không?
Sandrone:
Đã vậy thì khi nhận nhiệm vụ lẽ ra nên cân nhắc kỹ càng, làm trong khả năng của mình.
Odette:
Rất xin lỗi, quý cô Sandrone...
Sandrone:
Được rồi, cô đã xin lỗi một lần rồi, tôi cũng không phải đến đây để thuyết giáo.
Sandrone:
...
Sandrone:
Sự nỗ lực của cô không phải là vô ích. Khi đi ngang qua những tấm áp phích đó, tôi đã nghe thấy khán giả thảo luận về cô.
Sandrone:
Họ khen ngợi trình độ nghệ thuật của cô, khẳng định việc cô dám không ngừng thử thách bản thân. Cũng tin chắc rằng cô sẽ lần nữa mang đến một tác phẩm xuất sắc.
Sandrone:
Nói thật, tôi cũng rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Nhưng chuyện công việc thì vẫn phải rạch ròi từng việc một.
Odette:
...Tôi biết.
Sandrone:
Ừm, vậy tôi không còn gì để nói nữa. Lần sau chú ý hơn nhé.
Odette:
Đã rõ, quý cô Sandrone đi thong thả...
Sandrone:
Ồ, đúng rồi, Odette.
Odette:
Vâng, quý cô Sandrone?
Sandrone:
Buổi biểu diễn cố lên nhé, tôi và Arlecchino sẽ đến xem.
Odette:
...À, được. Cảm ơn cô.
Paimon:
Hôm nay là ngày đánh giá nhiệm vụ của Fatui đúng không?
Paimon:
Odette làm việc khá tốt, chắc không có vấn đề gì đâu!
Sandrone:
Xin chào, Odette. Ồ? Mọi người cũng ở đây à.
Odette:
...Quý cô Sandrone.
Paimon:
Sandrone? Sao cô lại ở đây?
Sandrone:
Câu này nên là tôi hỏi mới đúng chứ? Tôi là Quan Chấp Hành phụ trách đánh giá nhiệm vụ truy quét lần này.
Odette:
Không ngờ lại do đích thân quý cô Sandrone phụ trách...
Sandrone:
Không có gì, đúng lúc tôi có thời gian thôi. Này, hai người tránh đi một chút, cuộc đánh giá này là chuyện nội bộ của Fatui.
Paimon:
À... ừm...
Odette:
Quý cô Sandrone, có cần tôi làm gì không?
Sandrone:
Không cần, đánh giá đã xong rồi.
Odette:
...Hả?
Sandrone:
Nếu đã là đánh giá "truy quét ma vật", vậy thì tôi chỉ cần kiểm tra tình hình xuất hiện của ma vật tại địa điểm mục tiêu là được.
Sandrone:
Trước khi đến tôi đã đi xem rồi, cô làm rất tốt, đạt yêu cầu. Sau này cũng cố gắng làm việc nhé.
Odette:
...Cảm ơn quý cô Sandrone.
Sandrone:
Cảm ơn tôi làm gì? Rõ ràng là cô vất vả hơn.
Sandrone:
Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy áp phích của "Thiên Nga Tuyết Đen". Chuẩn bị thế nào rồi? Vẫn kham nổi chứ?
Odette:
Không thành vấn đề. Cảm ơn quý cô Sandrone đã quan tâm.
Sandrone:
...
Sandrone:
(A! Giao tiếp với hậu bối đúng là khó thật, nhất là tính cách của cô nhóc này... Giờ mình mới hiểu được nỗi khổ ngày xưa của Rosalyne.)
Odette:
Quý cô Sandrone? Nếu không có chuyện gì khác...
Sandrone:
Ồ, đợi đã.
Odette:
Hửm?
Sandrone:
Ừm... tôi nhớ khu vực mà cô phụ trách truy quét cũng chính là nơi cô thường đến khi còn nhỏ phải không?
Odette:
...Cô biết được điều này từ Rosalyne sao?
Sandrone:
Có thể xem là vậy.
Sandrone:
Thì... thật ra tôi muốn nói là... ừm...
Odette:
...Vâng?
Sandrone:
Thôi, để tôi nói thẳng. Tôi cảm thấy chúng ta ít nhiều đều cần tìm ra cách để chung sống với nội tâm của mình.
Sandrone:
Chỉ là một lời khuyên thôi: Có lẽ nên lắng nghe tiếng lòng của bản thân nhiều hơn, đừng cứ mãi giấu nó đi.
Odette:
...
Sandrone:
Đây không phải là "yêu cầu của cấp trên", cũng không phải tôi đang ra vẻ. Nếu cô cảm thấy những lời này không có ích gì thì cứ xem như tôi đang lẩm bẩm một mình vậy.
Odette:
Cảm giác mà cô mang lại... quả thật có chút khác so với trước đây, quý cô Sandrone.
Sandrone:
Vậy sao? Hah, cứ xem như cô đang nói về mặt tốt đi.
Odette:
Ừm, cảm ơn lời khuyên của cô. Tôi sẽ tham khảo.
Sandrone:
Được, cứ vậy đi. Sau này có cơ hội thì đến uống trà cùng chúng tôi, Arlecchino cũng sẽ ở đó.
Sandrone:
Nếu thấy ngại thì cứ rủ cả nhóm của Lyney hay 旅行者 nữa, dù sao cũng chỉ cần thêm vài tách trà là được.
Odette:
Đã rõ, quý cô Sandrone đi thong thả...
Paimon:
Trò chuyện xong rồi à? Sao, thế nào rồi?
Odette:
Ừm... đạt rồi. Hơn nữa... còn thu hoạch được nhiều hơn tôi nghĩ.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Paimon:
Hôm nay là ngày biểu diễn của "Thiên Nga Tuyết Đen". Odette, cô cảm thấy thế nào?
Odette:
Khá tốt, lúc luyện tập không bị thương, cơ thể cũng không mệt mỏi lắm.
Odette:
Dựa theo các buổi diễn tập gần đây, tôi nghĩ mình có thể hoàn thành tốt những động tác khó trong kế hoạch, thậm chí còn có thể làm tốt hơn dự kiến.
Odette:
Chỉ có điều...
Odette:
Gần đây tập trung vào công việc ở nhà hát, nên có phần lơ là công việc bên Fatui.
Odette:
Không, đừng nói vậy. Là do tôi không lượng sức mình, nhận quá nhiều nhiệm vụ.
Odette:
Tôi biết giờ nghĩ những chuyện này cũng không giúp ích gì cho buổi biểu diễn... Nhưng nghe nói quý cô Arlecchino và quý cô Sandrone sẽ đến xem buổi diễn hôm nay, nên tôi có chút hồi hộp.
Paimon:
À... tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô.
Paimon:
Nhưng bỏ qua quan hệ cấp trên cấp dưới, hẳn là họ rất mong chờ vào màn biểu diễn của cô nên mới muốn đến xem, đúng không?
Paimon:
Chi bằng tạm thời quên chuyện công việc đi, tập trung hết mình vào vở kịch múa trước mắt đã.
Odette:
Ừm, tôi biết.
Odette:
Lát nữa hai người có muốn vào sớm không? Để tôi đưa vé trước cho, rồi đi lối dành cho nhân viên là được. Vào trong còn có thể trò chuyện với bạn bè một lúc.
Paimon:
Ồ, ai sẽ đến vậy?
Odette:
Ngoài hai vị Quan Chấp Hành ra, còn có Vodyanitsa, Alyosha, Mitya, Valeriy...
Nhà Lữ Hành:
Náo nhiệt quá...
Odette:
Nhưng tôi tạm thời sẽ không gặp mọi người.
Odette:
Khoảng thời gian cuối cùng trước khi biểu diễn, tôi muốn tĩnh tâm suy ngẫm về câu chuyện "Thiên Nga Tuyết Đen".
Odette:
Tôi khá tự tin vào sự dẻo dai và khả năng kiểm soát của bản thân, cũng có thể dùng kỹ thuật múa để thể hiện sự khác biệt của thiên nga tuyết đen...
Odette:
Nhưng về nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi trong nội tâm của thiên nga tuyết đen, tôi cảm thấy vẫn còn một điểm chưa rõ...
Nhà Lữ Hành:
Hay là lấy nguyên tác ra đọc lại thử?
Odette:
Tôi đã đọc từ rất lâu rồi, nhưng...
Odette:
Đó là cách diễn đạt của tác giả, tuy có thể dùng làm nguồn tham khảo quan trọng, nhưng so với cách diễn đạt của chính "tôi" vẫn có sự khác biệt về bản chất.
Odette:
Nhưng đừng lo, nhờ mọi người mà trước đó tôi đã nghe được rất nhiều âm thanh từ bên ngoài. Cũng giúp tôi hiểu được hình tượng Thiên Nga Tuyết Đen trong mắt khán giả.
Odette:
Điều này giúp tôi rất nhiều trong việc nắm bắt hình tượng nhân vật. Chí ít, tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Nghe ổn đấy.
Odette:
Vậy lát nữa gặp lại nhé.
Odette:
Tôi sẽ mong chờ tiếng vỗ tay của mọi người.
Odette:
"Một màn trình diễn hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng tôi không tìm thấy chính mình."
Paimon:
Hôm nay là ngày biểu diễn của "Thiên Nga Tuyết Đen" rồi nhỉ...
Paimon:
Thời gian trôi nhanh thật. cảm giác vừa mới miễn cưỡng làm xong việc trước, thì việc sau đã ập đến.
Nhà Lữ Hành:
Làm quản lý không dễ chút nào...
Paimon:
Thế nào, Odette? Sắp đến giờ biểu diễn rồi, cô có tự tin không?
Odette:
Ừm... Dạo này tập trung vào công việc của Fatui, nên có phần sao nhãng kỹ thuật trên sân khấu.
Odette:
Không, đừng nói vậy. Là do tôi không lượng sức mình, nhận quá nhiều nhiệm vụ.
Paimon:
À ừm... Vậy, vậy bây giờ tranh thủ luyện tập còn kịp không? Vẫn còn một chút thời gian trước buổi diễn chính thức mà.
Odette:
Vũ đạo cần có sự tích lũy từng ngày, nước đến chân mới nhảy thì không thể bù lại được.
Paimon:
Nói cũng phải...
Odette:
Nhưng đừng lo. Tôi nghĩ tình hình chưa đến mức tệ như vậy đâu.
Paimon:
Thật sao? Cô có cách gì à?
Odette:
Cũng chưa hẳn là nghĩ ra cách gì... Lần này, tôi muốn mang đến cho khán giả một thiên nga tuyết đen có chút khác biệt.
Paimon:
Hửm?
Odette:
Nhờ có mọi người, tôi mới có thể đối mặt với bản thân trong quá khứ và lắng nghe trái tim mình trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của Fatui.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chúng tôi cũng không làm gì nhiều...
Odette:
Không, hai người là khán giả, chỉ khi nhìn từ góc độ của khán giả, tôi mới có thể nhìn rõ bản thân mình trên sân khấu.
Odette:
Có lẽ vì đã ở quá lâu trong ánh hào quang của sân khấu và những lời đánh giá từ bên ngoài, nên đã rất lâu rồi tôi mới có thể yên tĩnh nhìn lại bản thân mình như thế này.
Odette:
Cũng giống như một con thiên nga tuyết đen ở quá lâu giữa bầy thiên nga tuyết, suýt nữa đã quên mất màu lông của chính mình.
Paimon:
Cho nên... cô cảm thấy như bây giờ lại là chuyện tốt sao?
Odette:
Ít ra cũng là chuyện tốt với tôi. Tôi quyết định sẽ biểu diễn vở ba lê này theo cách hiểu của riêng mình.
Odette:
Còn với khán giả... có lẽ chưa chắc đã vậy. Nhưng dù sao đi nữa, tôi quyết định sẽ nghe theo trái tim mình.
Nhà Lữ Hành:
Nghe ổn đấy.
Paimon:
Ừm, vậy bây giờ chúng tôi có thể làm gì cho cô không?
Odette:
Cảm ơn nhé, nhưng đã đủ rồi. Khoảng thời gian còn lại tôi muốn yên tĩnh một mình.
Odette:
Tôi cần suy nghĩ kỹ xem bản thân thực sự muốn gì, và muốn mang đến điều gì cho khán giả.
Paimon:
Được, vậy chúng tôi sẽ mong chờ màn biểu diễn tối nay của cô!
Odette:
Được, tôi sẽ tìm kiếm bóng dáng mọi người từ trên sân khấu.
Odette:
"Tôi quyết tâm làm chính mình, nhưng điều đó cũng có cái giá của nó."
Vodyanitsa:
Tiểu thư Odette, dạo này cô đang làm gì vậy?
Odette:
Hmmm.
Vodyanitsa:
Tôi chẳng cần phải hỏi han đâu xa, chuyện của cô đã tự lọt vào tai tôi rồi.
Vodyanitsa:
Mấy thành viên nhóm múa bên cô cứ thảo luận không ngừng trong phòng nghỉ của nhà hát, nói rằng trong lúc tập luyện cô cứ như người mất hồn.
Vodyanitsa:
Còn có người vừa là người hâm mộ của chúng ta, vừa mặc đồng phục Fatui, vòng vo hỏi thăm về tình hình gần đây của cô... Có vẻ như ngay cả công việc của Fatui cô cũng chưa hoàn thành...?
Vodyanitsa:
Này! Odette! Cô có đang nghe tôi nói không vậy? Mắt cô còn không nhìn tôi mà!
Odette:
Xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm. Nhưng hôm nay buồn ngủ quá, tôi về trước đây.
Vodyanitsa:
Hả? Cô còn buồn ngủ? Người được nghỉ ngơi nhiều nhất hai tuần nay chẳng phải là cô hay sao?
Vodyanitsa:
Odette!
Odette:
...
Paimon:
À ừm, cái đó... Odette.
Odette:
Làm quản lý không phải việc dễ dàng gì, tôi cũng không có ý trách mọi người đâu.
Odette:
Vodyanitsa... ngay từ đầu cô ấy đã nói đúng. Đây là vấn đề của tôi, tôi không nên cùng lúc nhận nhiều việc như vậy...
Odette:
Tôi đã... đánh giá quá cao khả năng của bản thân.
Odette:
...Tôi về trước đây, gặp lại sau nhé.
Paimon:
Odette... haiz...
Paimon:
Tuy vẫn rất có lỗi với cô ấy, nhưng nếu bây giờ cứ khăng khăng đòi ở bên cạnh, có khi lại khiến cô ấy càng khó chịu hơn... Đợi một thời gian nữa rồi hẵng đến thăm vậy.
Paimon:
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn...
Paimon:
Có thấy Odette không?
Nhà Lữ Hành:
Chưa.
Paimon:
Tôi vừa ghé qua hậu trường, các nhân viên đều nói, sau khi chào khán giả xong Odette thay đồ rồi một mình rời đi luôn, không nói với ai là đi đâu cả...
Paimon:
Lẽ ra... thì còn có một buổi tiệc chúc mừng nhỏ nữa...
Paimon:
A... Odette!
Odette:
...
Odette:
Xin lỗi...
Odette:
Tôi có thể yên tĩnh một mình chút không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi rất lo cho cô, Odette.
Paimon:
Hai tuần qua chúng tôi luôn ở bên cạnh cô, biết rõ cô đã nỗ lực thế nào, bỏ ra bao nhiêu công sức để làm tốt công việc cả hai bên...
Odette:
Tôi đã không làm tốt.
Paimon:
Nhưng ít ra cô cũng muốn làm tốt mà! Mục tiêu của cô là tốt, chỉ là...
Odette:
Paimon, tôi biết ý tốt của cô. Nhưng cô không nên an ủi tôi như vậy.
Odette:
Không hoàn thành được những động tác khó trong bài, tôi đã có lỗi với sự mong chờ của khán giả.
Odette:
Còn việc không tiếp tục làm tốt công việc của Fatui, thì tôi còn có lỗi với chính bản thân mình.
Odette:
Nếu những sai lầm này đều có thể được người khác tha thứ vì lòng tốt, thì tôi càng không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nữa.
Paimon:
Yêu cầu mà cô dành cho bản thân vẫn cao quá...
Nhà Lữ Hành:
Nếu cho cô thêm một cơ hội nữa...
Odette:
...
Odette:
Câu hỏi hay đấy, 旅行者, câu trả lời của tôi là không.
Odette:
Đúng vậy, tôi không cam tâm...
Odette:
Dù không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng... Dẫu biết đó là chuyện gần như không thể, vẫn muốn cố gắng hoàn thành nó.
Odette:
Thì ra tôi là người như vậy...
Paimon:
Đừng nói như thể đó là chuyện xấu vậy. Đây chính là Odette mà, đúng không? Rất cứng đầu, nhưng cũng rất kiên cường.
Nhà Lữ Hành:
Như thiên nga tuyết đen trước khi dang cánh.
Odette:
...Cảm ơn mọi người.
Odette:
Nói là không cần an ủi, nhưng sau khi nói chuyện với mọi người, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Paimon:
Ồ, vậy sao?
Odette:
Đúng vậy. Quan trọng nhất là đã nhìn rõ được bản thân.
Odette:
Chuyện đã qua không thể vãn hồi, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm của mình... Nhưng cũng sẽ không bao giờ để cuộc sống đánh bại.
Odette:
Đợi đến buổi biểu diễn tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo... Tôi nhất định sẽ cho mọi người thấy một tôiThiên Nga Tuyết Đen khác với hôm nay.
Paimon:
Cuối cùng cũng đến! Hôm nay chính là ngày biểu diễn của "Thiên Nga Tuyết Đen"!
Paimon:
Nghĩ lại thì, hai tuần qua đã sắp xếp rất nhiều việc cho Odette... Cứ xoay mòng mòng liên tục như chính những động tác vũ đạo sở trường của cô ấy vậy.
Paimon:
May mà nhiệm vụ của Fatui đã hoàn thành rất tốt, buổi tập dượt và buổi gặp mặt ở nhà hát cũng không bị bỏ lỡ... Có thể nói là hoàn hảo!
Odette:
Chào buổi sáng, 旅行者 và Paimon.
Paimon:
Khụ khụ, chúng tôi phỏng vấn đương sự một chút. Tiểu thư Odette, cô có tự tin vào buổi biểu diễn hôm nay không?
Odette:
Ừm.
Paimon:
Thật bình thản! Vũ công ba lê hàng đầu chỉ dùng vỏn vẹn một chữ "ừm" để tóm gọn toàn bộ cảm nghĩ của mình...
Paimon:
Dù là phóng viên chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể dùng cái này làm tư liệu để viết ra một bài báo thú vị được!
Odette:
Tôi cũng muốn phỏng vấn mọi người một câu.
Paimon:
Thật sao? Vậy cô hỏi đi!
Odette:
Theo mọi người, nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi trong nội tâm của thiên nga tuyết đen là gì?
Paimon:
Ồ, ý là nguyên nhân khiến cô ấy quyết định không còn tìm cách hòa nhập với tập thể nữa đúng không?
Odette:
Ừm, câu hỏi này không có đáp án tiêu chuẩn, tôi cũng không cho rằng câu trả lời của cậu là sai.
Odette:
Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi cho rằng... cô ấy đã tìm được con người thật của mình.
Paimon:
Hả? Sao Odette lại có được kết luận này?
Odette:
Ừm... Bắt đầu từ cảnh đầu tiên vậy.
Odette:
Là nhân vật chính của câu chuyện, thiên nga tuyết đen trở thành tâm điểm. Đối mặt với những bất công của vận mệnh, vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Odette:
Cô ấy nỗ lực hơn bất kỳ ai, cứng đầu hơn bất kỳ ai, và tự phụ nghĩ rằng như vậy là đủ rồi...
Odette:
Nhưng khi đứng giữa ánh hào quang lại không thể nhìn rõ chính mình.
Paimon:
Ý cô là...
Odette:
Cách sống duy nhất cô ấy nắm được là "chống lại" những sức mạnh chi phối cuộc đời mình.
Odette:
Cô chống lại đàn thiên nga tuyết, chống lại thiên nhiên, chống lại vận mệnh...
Odette:
Trong mắt cô ấy có quá nhiều kẻ địch, trong đó có những đối tượng vốn không phải kẻ địch của cô... Nhưng cô ấy lại không nhận ra kẻ địch thật sự chính là cuộc sống theo lối mòn.
Odette:
Vì thế, phần lớn thời gian cô ấy đều đang vội vã từ nơi này sang nơi khác, chạy đua từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc tiếp theo.
Paimon:
Odette...
Odette:
Nhưng nhờ có mọi người, qua thời gian được đồng hành và trò chuyện cùng mọi người...
Odette:
Tôi không chỉ có thêm nhiều suy ngẫm về vở kịch múa này, mà còn dừng bước lại, đặt ra nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình.
Odette:
Tại sao lại múa, và tại sao lại không muốn từ bỏ công việc của Fatui...
Odette:
Lần này, tôi đã nhận ra "khát vọng" bị chôn vùi dưới sự bị động của chính mình.
Odette:
Tôi tham lam đến mức muốn đồng thời nhận được sự công nhận từ bên ngoài lẫn sự công nhận từ chính mình. Và lòng tham ấy quá lớn, không thể dễ dàng thỏa mãn.
Odette:
Tôi hiếm khi để ý đến nó, nhưng suy cho cùng chính thứ "khát vọng" ấy đã tạo nên tôi. Thúc đẩy tôi đi đến ngày hôm nay và tiếp tục tiến về phía trước.
Odette:
Lẽ ra tôi không nên mệt mỏi vì chống lại cuộc sống, cũng như thiên nga tuyết đen không nên tìm cách thay đổi màu lông của mình. Tôi nên theo đuổi khát vọng của bản thân... Tôi có thể làm được điều đó.
Nhà Lữ Hành:
Nói đúng lắm.
Paimon:
Ừm, tôi cũng thấy dáng vẻ của Odette khi nói những lời này thật rạng rỡ!
Odette:
Cảm ơn.
Odette:
Ồ, phải rồi, tôi muốn chia sẻ với mọi người đoạn cuối cùng này. Ừm... để tôi đọc cho mọi người nghe nhé.
Odette:
"Vào buổi sớm mai không cần nhảy múa ấy, thiên nga tuyết đen lặng lẽ ngắm nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt hồ."
Odette:
"Những đám mây bên vầng thái dương như gần ngay trước mắt cô ấy, tựa như chỉ cần vỗ cánh là có thể chạm tới."
Odette:
"Nếu sinh mệnh này chỉ còn lại khoảnh khắc cuối cùng. Thiên nga tuyết đen nghĩ, tôi muốn bay đến nơi cao nhất để ngắm nhìn một lần."
Odette:
"Đi làm những điều thiên nga tuyết chưa từng làm, mơ những giấc mơ thiên nga tuyết chưa từng có."
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là khát vọng thuộc về bản thân thiên nga tuyết đen...
Odette:
Ha... không có đáp án tiêu chuẩn. Nhưng lần này, tôi thực sự muốn dùng câu trả lời này để lý giải nó.
Odette:
Giống như mẹ thường nói, ba lê là kỹ xảo và kỹ thuật, cũng là cảm nhận và biểu đạt.
Odette:
Tôi nghĩ, giờ đây sau khi đã tìm được câu trả lời này, tôi nhất định sẽ dùng cách của riêng mình để biểu diễn xuất sắc tác phẩm này.
Odette:
Cũng coi như... đã hoàn thành tâm nguyện thuở nhỏ vậy.

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Vodyanitsa:
Odette, mau cùng đi đắp người tuyết nào ♪~
Odette:
...
Vodyanitsa:
Hay nhảy lên tàu hỏa, chạy vòng quanh Snezhnaya ♪~
Odette:
...
Vodyanitsa:
Đã lâu rồi cô không chơi với tôi~ Tôi chỉ có thể hát cho cá nghe thôi ♪~
Odette:
...
Vodyanitsa:
Tuy sân khấu không hề trống trải~ Nhưng cô biết đấy, tôi vẫn luôn rất cô đơn~ Nhìn thời gian tích tắc trôi qua ♪~
Odette:
...
Vodyanitsa:
Tích tắc~ Tích tắc~ Tích tắc ~♪
Odette:
...
Vodyanitsa:
"Ôi không! Tôi không muốn kéo người xuống nước đâu, tôi không phải là thủy yêu trong truyền thuyết!"
Odette:
...Cô luyện tập đã đủ tốt rồi, lời thoại cũng nhớ rất rõ.
Vodyanitsa:
Này! Không đúng không đúng, bây giờ lẽ ra cô nên nói là "Cô sẽ ổn thôi, Vodyanitsa".
Odette:
...Trông cô vốn rất ổn mà.
Vodyanitsa:
Được rồi... Vậy thì...
Odette:
...

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Cảm ơn đã ủng hộ.
Odette:
Cảm ơn đã ủng hộ.
Odette:
Cảm ơn đã ủng hộ.
Odette:
Phù...
Alyosha:
Odette, cô để quên bút ký tên ở hội trường buổi gặp mặt rồi, tôi mang về cho cô đây.
Odette:
Cảm ơn đã ủng hộ.
Alyosha:
Hả?

Vũ Điệu Biến Tấu Trắng Và Đen - Lịch Trình
Lịch trình hiện tại của Odette đang được tiến hành...
Odette:
Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi vừa hoàn thành báo cáo công việc gần đây.
Nhà Lữ Hành:
Mọi chuyện vẫn thuận lợi cả chứ?
Odette:
Ừm... Để tôi nhớ lại xem... Tôi nghĩ là vẫn thuận lợi, cảm ơn đã quan tâm.
Odette:
Gần đây ngủ ít quá, đầu óc hơi trì trệ.
Odette:
Cũng may bình thường tôi ít nói, nên không để lộ sơ hở rõ ràng nào. Nếu không tôi cũng không ra được.
Nhà Lữ Hành:
Có cơ hội thì nghỉ ngơi nhiều một chút!
Odette:
Chắc chắn rồi!