arrow_back Genshin Impact Quests
Hẻm Nghèo Của Kẻ Đê Hèn
Đi trên đường, bắt gặp thành viên băng đảng Snezhnaya đang bắt nạt người dân Snezhnaya. Tuy đã ra tay giúp đỡ giải quyết tranh chấp, nhưng đằng sau vụ tranh chấp nhỏ này dường như còn ẩn chứa những tình huống phức tạp hơn.
Ishogu:
Ai đó?!
Ishogu:
Có người động vào hàng! Mau tới đây!
Paimon:
Ối! Họ phát hiện ra chúng ta rồi! Traveler, chạy mau thôi!
Paimon:
Hai bên đều có người tới, phải làm sao đây...
Nhà Lữ Hành:
Leo lên nóc xe thôi!
Meselson:
Khốn kiếp, tên tóc vàng chạy lên nóc xe rồi!
Lorie:
Đồ trộm cắp chết tiệt. Cậu Chủ nói đúng, tất cả loài người đều vô sỉ giống như Luchkin vậy.
Lorie:
Ha, không còn chỗ nào để chạy rồi nhé, tên trộm kia... Chịu chết đi!
Lorie:
Lại đây nào! Cái tên nhân loại kia.
Lorie:
Dám động vào hàng của Cậu Chủ, đúng là không biết trời cao đất dày!
Lorie:
Chết tiệt...
Lorie:
Ngươi cũng khá ghê gớm đấy...
Lorie:
Hừ... chỉ có vậy thôi sao...
Lorie:
Nhanh... quá...
Lorie:
Cậu Chủ, a, lần này... xong đời rồi...
Lindenovich:
Vseslav, quá giới hạn rồi đấy, đây không phải chuyện mấy người nên xen vào.
Lindenovich:
Mau tránh ra!
Vseslav:
Đây là địa bàn của Luchkin, đương nhiên do Luchkin quản.
Vseslav:
Quên rồi sao, trong "luật" của băng đảng đã viết rõ "Không liên lụy gia đình, không được ức hiếp phụ nữ trẻ em", chẳng lẽ Izmaylov các người quên rồi sao?
Lindenovich:
Nói vậy là nhất quyết muốn cản đường sao?
Paimon:
Xảy ra chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Hình như có hai nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn?
Lindenovich:
Nói lại lần cuối đây, Vseslav. Mấy người tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, Bố Già cũng từng dạy rằng: Thiếu nợ trả tiền, đó là lẽ đương nhiên!
Marfa:
Cầu xin các anh... Xin hãy gia hạn thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Cha đã bị các anh bắt đến xưởng gỗ trả nợ rồi... Mẹ cũng vì bệnh tật mà không thể làm việc.
Marfa:
Giờ trong nhà chỉ còn bà và em thôi. Em... em không phải cố tình không trả tiền đâu! Tiền cha nợ, em và bà đều đang cố gắng bán búp bê để trả!
Marfa:
Sẽ... sẽ nhanh thôi. Em và bà một ngày có thể làm được bảy con búp bê, chỉ cần anh cho gia hạn thêm bốn ngày... Không, ba ngày, ba ngày là có thể gom đủ tiền trả tháng này rồi!
Lindenovich:
Ba ngày... lại là ba ngày, con nợ trước cũng nói ba ngày sau sẽ trả tiền. Nhưng ngay tối hôm đó đã bị bọn ta túm được ở sòng bạc ngầm rồi.
Lindenovich:
Mấy người thiếu nợ chẳng bao giờ chịu nghĩ xem tại sao mình lại rơi vào cảnh này... Con người một khi đã mất uy tín, sẽ dần dần trở thành rác rưởi!
Marfa:
Hức... Rõ ràng là các vị đến trước hẹn mà...
Paimon:
Này! Bắt nạt trẻ em thì có gì hay ho chứ!
Lindenovich:
Cái tên tóc vàng và nhóc Vila này từ đâu chui ra vậy... Đầu tiên là người của Luchkin, giờ lại đến "mấy người chính nghĩa" các ngươi ư...
Lindenovich:
Nếu sớm biết công việc này phiền phức thế này, lẽ ra nên đổi với tên Lorie cho rồi.
Lindenovich:
Này! Đừng nói nhiều nữa, mấy người bị đòi nợ lúc nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu kể khổ đó, nghe phát chán rồi đây.
Lindenovich:
Vseslav, ngươi thật sự muốn ra mặt thay nhóc này à? Hay ngươi quên mất, lần trước đã bị anh em bọn ta đấm cho ngu người như thế nào... Haha...
Vseslav:
...
Lindenovich:
Ngươi muốn ra mặt, thì cứ làm theo "luật", rút kiếm đi!
Vseslav:
Dù.. dù có bị đánh, ta cũng sẽ không...
Nhà Lữ Hành:
Hay là cứ để ta ra tay!
Vseslav:
Thực ra cậu không cần ra tay đâu...
Paimon:
Không sao không sao, giao cho Traveler đi, mấy kẻ bắt nạt bé gái thì có gì đáng sợ chứ!
Lindenovich:
Hứ, đồ không biết trời cao đất dày... Vốn dĩ "luật" chỉ dùng để xử lý tranh chấp trong băng đảng... nhưng nếu có người chịu ra mặt thay thì cũng không phải là không được.
Lindenovich:
Lại đây, tên tóc vàng, ra chiêu đi! Xem ngươi có thực lực tương xứng với sự dũng cảm đó không!
Nhà Lữ Hành:
Có quy tắc gì không?
Lindenovich:
Rút kiếm, nghĩa là hai bên không dựa vào vật gì khác, chỉ dùng vũ khí trong tay để quyết đấu.
Lindenovich:
Bọn ta từng được Bố Già chỉ dạy, tập trung vào bản thân, dùng dũng khí tạo ra khi đao kiếm va chạm để phân cao thấp!
Nhà Lữ Hành:
Ra là thế, vậy thì cứ tới luôn nào.
Lindenovich:
Hừ, trông ngươi có vẻ gan dạ hơn cái tên Vseslav đó nhiều. Vậy thì xem chiêu đây!
Lindenovich:
Hừ... Để ta xem bản lĩnh ngươi tới đâu!
Lindenovich:
Chậc, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.
Lindenovich:
Cũng ra gì đấy... Tiếp tục!
Lindenovich:
Chết tiệt, là ta đã lơ là.
Lindenovich:
Lợi hại, đường kiếm nhanh quá...
Lindenovich:
Kiếm thuật tuyệt vời... Lần này ta thua rồi.
Lindenovich:
Xem ra ngươi không có thực lực tương xứng với lòng dũng cảm rồi đấy...
Lindenovich:
Đáng chết... tên tóc vàng từ đâu chui ra thế này... cũng có chút bản lĩnh đấy.
Vseslav:
Lindenovich... theo "luật"...
Lindenovich:
Tất nhiên ta biết, theo "luật", thua là thua, ta sẽ gia hạn thêm hai ngày. Nhưng sau hai ngày, ta sẽ quay lại...
Lindenovich:
Nhóc kia, đừng tưởng là mình thoát được!
Marfa:
Hic...
Vseslav:
Không sao đâu, Marfa, sẽ ổn thôi, anh hứa đấy...
Vseslav:
A, đúng rồi, cảm ơn hai vị đã ra tay tương trợ! Nếu không phải hai vị sẵn lòng giúp đỡ, khó khăn lần này thật khó mà vượt qua được...
Vseslav:
Tôi tên là Vseslav, là thành viên của Luchkin. Không biết hai vị tên gì?
Paimon:
Tôi là Paimon, còn đây là Traveler!
Marfa:
À... Em...em là Marfa, cảm ơn mọi người!
Paimon:
Không sao đâu! Mà nói ra thì cái người lúc nãy là ai vậy? Cái gã Lin... vich gì đó.
Marfa:
Đó là chủ nợ của cha, cha vì cờ bạc mà nợ họ rất nhiều tiền, và đã bị họ bắt đi rồi...
Vseslav:
Họ đều là người của Izmaylov...
Nhà Lữ Hành:
Izmaylov là...
Sofya:
Izmaylov là một trong nhiều băng đảng ở Snezhnaya, lớn nhất nhưng cũng là tệ nhất.
Sofya:
Thủ lĩnh của họ, Cậu Chủ... gần đây gây không ít động tĩnh.
Sofya:
Băng đảng ngày càng thèm khát Mora, thậm chí còn làm những việc như cưỡng ép đòi nợ cả phụ nữ và trẻ em...
Sofya:
Thật là đáng giận.
Sofya:
A! Suýt nữa quên giới thiệu bản thân rồi. Xin chào, tôi là Sofya Pavlovna Zaitseva, là fae của băng đảng Luchkin theo đuổi chính nghĩa.
Sofya:
Năng lực của Traveler đúng là giống hệt như trong lời đồn vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nổi tiếng thế à...
Sofya:
Lữ khách phương xa, mọi người đều... ít nhiều nghe nói về sự tích của cậu.
Sofya:
Nói chung, gần đây ngày càng có nhiều người như Marfa bị Izmaylov chèn ép, phải đến nhờ Luchkin chúng tôi giúp đỡ... nhưng người cầu cứu cứ liên tục kéo đến...
Sofya:
Băng đảng Luchkin tuy mang trong mình lòng chính nghĩa...
Vseslav:
Nhưng cũng không thể giúp tất cả mọi người trả hết nợ được...
Sofya:
Dù sao thì phần lớn thời gian, chính nghĩa cũng không đáng giá là bao.
Marfa:
Kh... Không sao đâu, nếu hai ngày sau họ quay lại, em và bà nhất định sẽ có... có đủ tiền trả cho họ!
Sofya:
Lần này trả được, thế lần sau thì sao? Mora vay mượn lãi mẹ đẻ lãi con... Bây giờ nhà em đến cả tiền lãi cũng sắp không trả nổi rồi...
Marfa:
Hic...
Paimon:
Woa, mấy tên Izmaylov đó sao mà xấu xa quá vậy!
Sofya:
Các băng đảng ở Snezhnaya vốn được thành lập để bảo vệ người dân... Nhưng hành động này của Izmaylov đã phá vỡ "luật" được đặt ra lúc đầu.
Sofya:
Bọn họ đã biến thành lũ sâu độc hút máu bám trên người dân thường...
Sofya:
Chỉ tiếc là... thế lực của Luchkin quá nhỏ, không thể đối đầu với Izmaylov, nếu không, chắc chắn có thể ngăn họ làm càn...
Paimon:
Đáng ghét thật, bọn này đúng là xấu xa hết chỗ nói! Chúng ta giúp họ đi Traveler!
Sofya:
Nếu cậu có thể giúp đỡ, thì phía chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị chút quà mọn...
Paimon:
Ồ ồ...
Sofya:
Tất nhiên rồi, quà mọn chỉ là cách nói khiêm tốn thôi, chắc chắn vẫn sẽ... khiến mọi người hài lòng.
Paimon:
Traveler...
Nhà Lữ Hành:
Thôi được rồi, xem như vì món quà mọn này vậy...
Paimon:
Hihi...
Sofya:
Được rồi, bây giờ mời đi theo tôi. Có lẽ, thủ lĩnh sẽ có vài lời muốn nói với cậu.
Nhà Lữ Hành:
Thủ lĩnh...
Sofya:
Vâng, ngài Zmei chắc sẽ rất vui khi gặp cậu đấy.
Sofya:
Mặc dù rất lâu trước đây, Snezhnaya là vương quốc do fae thống lĩnh, phần lớn trong băng đảng đều là fae... Nhưng kể từ khi Snezhnaya được Nữ Hoàng nắm quyền, loài người lại được ưu ái hơn...
Sofya:
Ngài Zmei là con người, khi giao tiếp với các nhân vật đang nắm quyền hiện tại, dù sao cũng sẽ thuận tiện hơn những fae như chúng tôi...
Sofya:
Giờ chắc anh ấy cũng đang đau đầu vì chuyện Izmaylov đấy, đi theo tôi nào!
Soderhan:
Này, Evgenyi, tối nay đi uống rượu không?
Evgenyi:
Đừng nhắc nữa, tối nay có việc rồi. Có lẽ qua đợt này sẽ đỡ hơn một chút...
Soderhan:
Lại có việc gì nữa thế? Bao lâu rồi chúng ta chưa tới Kvasnik.
Evgenyi:
Chuyện ai cũng biết mà, dạo này trong băng đảng... Haiz...
Zmei:
Ồ! Sofya về rồi à... tình hình của Marfa sao rồi.
Sofya:
Không sao cả... cũng may nhờ có sự giúp đỡ của hai vị này. Zmei, đây là Traveler và Paimon.
Zmei:
À, thì ra hai vị chính là người trong truyền thuyết... Tôi xin thay mặt Marfa và tất cả người dân Snezhnograd đã bị Izmaylov áp bức, gửi lời cảm ơn đến hai vị.
Paimon:
Hihi, có gì đâu mà!
Zmei:
Tôi là Zmei Luchkin, là... người dẫn đường của Luchkin.
Zmei:
Cứ gọi tôi là Zmei nhé.
Iryna:
Iryna Nikolayevna Voronina.
Paimon:
Xin, xin chào.
Zmei:
Haha, tính cách của Iryna là vậy đấy. Cô ấy thường xuyên chấp hành "luật", nên trông có vẻ hơi... lạnh lùng, nhưng tôi đảm bảo, cô ấy là người rất nhiệt tình.
Zmei:
Sau khi Bố Già qua đời, công việc của Iryna trở nên nặng nề hơn, đó cũng là lý do tâm trạng cô ấy gần đây không được tốt lắm...
Zmei:
Đặc biệt, gần đây vì Izmaylov...
Sofya:
À, đúng rồi, đang định nói về chuyện này đây, Traveler và Paimon đã đồng ý sẽ giúp chúng ta dạy cho Izmaylov một bài học...
Zmei:
Ồ, thật sao... Đây đúng là tin tốt nhất mà tôi nghe được gần đây rồi. Hai vị sẵn lòng ra tay giúp đỡ thật sao?
Zmei:
Haha, tôi không biết cậu là người thú vị như vậy... Nhưng mà muốn giải quyết chuyện của Izmaylov, chỉ dựa vào lòng dũng cảm trong tay thôi thì không đủ đâu...
Zmei:
Để tôi nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu nhỉ... À đúng rồi, bắt đầu từ chuyện đòi nợ đi, gần đây họ đang đòi nợ diện rộng, bất kể người vay tiền có trả được hay không.
Sofya:
Đúng vậy, Marfa chính là một trong những trường hợp đó...
Zmei:
Đây không phải là chuyện mà một băng đảng bình thường sẽ làm, dù sao đi nữa nếu đòi nợ kiểu này thì sau này sẽ chẳng ai dám vay tiền họ nữa, nhưng dù là thế, Izmaylov vẫn làm vậy...
Paimon:
A, là vì họ... rất cần Mora!
Zmei:
Đúng vậy, tiểu thư Paimon! Nói đúng mấu chốt rồi, họ cần rất nhiều Mora, theo nguồn tin nhận được, thì số Mora này được họ dùng để thuê toa tàu...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, họ muốn đi du lịch bằng tiền công quỹ!
Iryna:
Phì...
Zmei:
Ôi tiểu thư Paimon, thuê tàu để du lịch bằng công quỹ đâu cần nhiều Mora đến thế... Họ là đang lợi dụng hệ thống đường sắt của Snezhnaya, lén lút vận chuyển thứ gì đó...
Zmei:
Chuyện trên đời đại khái đều như vậy cả, làm gì đàng hoàng thì giá cả đều minh bạch hợp lý, nhưng mà lén lút giở trò thì phải tốn nhiều hơn.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì, họ đang vận chuyển cái gì?
Sofya:
Họ đang vận chuyển nguyên liệu thô, rất có thể là để chế tạo cơ quan có thể mở Ảnh Vực...
Iryna:
Sofya!
Sofya:
...A.
Zmei:
...Không sao đâu, Iryna, những chuyện này... Nếu chúng ta thực lòng muốn nhờ Traveler giúp đỡ, thì nên nói ra từ bây giờ.
Zmei:
Sự việc đúng như... như Sofya đã nói. Cậu Chủ của Izmaylov dường như đang tìm cách mở Ảnh Vực...
Paimon:
Ảnh Vực... à, là cái nơi kỳ lạ mà trước đây chúng ta đã vào cùng Alyosha...
Zmei:
Xem ra hai vị đã từng vào Ảnh Vực rồi. Thật không dám giấu, những thứ liên quan đến Ảnh Vực rất nguy hiểm, dù là thứ bên trong Ảnh Vực, hay chính Ảnh Vực...
Zmei:
Bố Già... từng cấm người trong băng đảng dính dáng đến Ảnh Vực. Theo "luật", những thứ này nên giao cho Druzhna và Hiệp Hội Năng Lượng phụ trách.
Zmei:
Còn nếu Cậu Chủ thực sự đang thực hiện những thử nghiệm tương tự, chúng ta cần hành động nhanh hơn, phải ngăn chặn trước khi hắn thành công.
Zmei:
Vì vậy, việc cấp bách nhất bây giờ là xác nhận thứ họ đang vận chuyển rốt cuộc là gì... Chuyện này có lẽ phải phiền hai vị ra tay rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không có tai mắt sao? Đây không phải là việc của tai mắt à?
Sofya:
...À, dù gì, dù gì thì băng đảng Luchkin cũng không có nhiều người dùng được...
Iryna:
Và Sofya thì không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, ngược lại còn khiến đối phương cảnh giác.
Sofya:
Hmm, do họ canh gác quá nghiêm ngặt. Tôi chỉ mới lại gần một chút thôi, đã có ba bốn tên Izmaylov to con vạm vỡ vây lại rồi.
Zmei:
Chuyện này không thể trách Sofya, chúng ta và Izmaylov đã giao đấu quá nhiều lần, hai bên đã quá quen mặt nhau... còn Traveler thì khác.
Paimon:
Ra là vậy, chúng tôi là người lạ mặt, nên họ sẽ không nghi ngờ gì!
Iryna:
Đúng vậy.
Paimon:
Vậy chúng tôi phải làm sao để tìm được chuyến tàu vận chuyển hàng của họ đây?
Zmei:
Chúng tôi nhận được tin báo, ngay tối nay, Izmaylov sẽ vận chuyển một lô hàng từ ga trung tâm Snezhnograd đến điểm đích... Chúng tôi cần cậu lên chuyến tàu đó, tìm ra nguyên liệu thô...
Zmei:
Nếu cậu có thể mang về một ít nguyên liệu thô đó thì quá tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra còn phải đi ăn trộm nữa...
Sofya:
Đây là trộm nghĩa hiệp! Trộm của kẻ xấu thì sao gọi là trộm được, tục ngữ có câu: Trộm thứ mà kẻ xấu muốn trộm, khiến kẻ xấu không còn gì để trộm!
Paimon:
Tục ngữ gì vậy, nghe có vẻ kỳ kỳ thế nào ấy, cảm giác dù thế nào thì đồ cũng sẽ bị trộm mất? Ơ... vậy, có vẻ mọi người đã biết là chuyến tàu nào rồi?
Zmei:
Không biết...
Paimon:
...Không lẽ lại bắt chúng tôi tự đi tìm à?
Zmei:
Điều đó thì không cần, tuy không biết chuyến tàu vận chuyển là chuyến nào, nhưng chúng tôi đã biết được người phụ trách công việc vận chuyển lần này, là một Volkodlak nhỏ bé tên là Lorie...
Zmei:
Chỉ cần đi theo tên này, chắc chắn sẽ phát hiện được tàu mà họ dùng để vận chuyển nguyên liệu.
Zmei:
Nhưng phải cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu không rất có thể công cốc hết... Ngoài ra, Sofya sẽ phụ trách hỗ trợ hai vị.
Zmei:
Mặc dù, ừm... nhưng cô ấy vẫn là thành viên đáng tin cậy của Luchkin chúng tôi.
Sofya:
Mặc dù gì chứ, không có mặc dù gì hết!
Zmei:
Được rồi, Sofya, đi chuẩn bị đi.
Zmei:
Traveler, Paimon, một lần nữa vô cùng cảm kích hai vị sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
Paimon:
Chẳng qua chỉ là lén... lén lấy một ít mẫu nguyên liệu về thôi mà, chuyện này chúng tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Đúng không, Traveler, đều là tội phạm lão làng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Thợ lành nghề!
Paimon:
Ờ đúng, thợ lành nghề, thợ lành nghề!
Zmei:
Vậy thì tôi sẽ ở đây... chờ tin tốt lành từ các vị.
Lorie:
Này... Hàng tối nay đến rồi chứ.
Công Nhân Volkodlak Gầy Gò:
Đã để hết trên sân ga rồi.
Lorie:
Hừ, nếu xảy ra sơ sót gì, đến lúc đó, cho dù tôi có tha cho mấy người, Cậu Chủ cũng không tha cho mấy người đâu!
Công Nhân Volkodlak Gầy Gò:
Tôi đích thân trông coi mà, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi!
Paimon:
Ồ, tên đó chính là Lorie!
Sofya:
Đúng rồi, đó chính là đối tượng mà lần này mọi người cần theo dõi...
Sofya:
Bám sát tên đó, mới có thể tìm được toa tàu chuyển hàng của bọn họ... Cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé, tốt nhất là lấy được mẫu trước khi tàu khởi hành.
Sofya:
Chúc may mắn nhé, Traveler và Paimon.
Lorie:
Kirov, kiểm hàng xong chưa? Meselson, lát nữa ra sau gọi Ishogu đổi ca nhé, mấy ngày nay vất vả rồi.
Kirov:
Vâng, đại ca.
Meselson:
Ishogu, Ishogu đâu rồi... Tên này không biết đi đâu mất tiêu, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm tên Ishogu về!
Paimon:
Hình như họ sắp đổi ca rồi? Traveler, đây chắc là thời cơ tốt để lẻn vào đấy!
Paimon:
Traveler, tên đó đã vào ga rồi.
Paimon:
Chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Được!
Lorie:
Nhanh lên, hàng tối nay tuyệt đối không được để qua sáng mai, Đồ Tể thật sự sẽ giết người đấy.
Lorie:
Mau đến sân ga xuất phát chất hàng lên đi, ở toa phía sau...
Paimon:
Ở ga đông người quá, bình thường cũng đông như thế này sao...
Paimon:
Ơ, tên đó... tên đó đi đâu rồi? Lạ thật, lúc nãy hắn đã đi về bên trái hay bên phải nhỉ?
Hành Khách Hoảng Hốt:
Xong rồi! Ciliona, chúng ta đi sai hướng rồi!
Hành Khách Mệt Mỏi:
Morga, bên này... hình như là sai hướng rồi...
Nhân Viên An Toàn Cục Vận Tải:
Thưa quý hành khách, xin hãy giữ bình tĩnh!
Paimon:
Hmm, người đông quá, nhưng mà... hình như không thấy tên Volkodlak đó đâu.
Paimon:
Thôi xong, hình như chúng ta đã bị lạc mất tên đó rồi Traveler...
Nhà Lữ Hành:
(Chậc, có vẻ đã chọn nhầm hướng rồi...)
Thủ Vệ Izmaylov:
Phía trước cấm người lạ vào, mau quay về đi.
Paimon:
Cuối cùng cũng tới rồi... À hàng hóa mà họ vận chuyển chính là cái này nhỉ...
Paimon:
Nhanh lên! Traveler, chính là lúc này!
Paimon:
Trong những cái thùng này... có thể lấy một ít mẫu ra không?
Paimon:
Nhưng tay tôi ngắn mà, nhanh lên, Traveler lấy đi, tôi canh chừng cho!
Paimon:
Kính thưa quý hành khách, chuyến tàu sắp khởi hành... Xin hãy ngồi yên tại chỗ, cẩn thận va chạm khi tàu bắt đầu chuyển bánh...
Paimon:
Nhanh lên, nhanh lên, tàu sắp chạy rồi!
Nhà Lữ Hành:
Lấy được rồi!
Paimon:
Tốt lắm, giờ mình chỉ cần xuống tàu... Ơ...
Bạn cảm thấy trọng tâm cơ thể hơi lắc lư một cái, tiếp đó, cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu từ từ lùi về phía sau...
Đoàn tàu đã khởi hành.
Paimon:
Mẫu vật đã có trong tay, tên xấu xa này cũng bị hạ gục rồi... Nhưng bây giờ chúng ta phải xuống tàu bằng cách nào đây...
Sofya:
Traveler, Paimon, bên này, bên này!
Paimon:
A, Sofya!
Paimon:
Cái đó là gì vậy, xe... xe trượt tuyết à?
Sofya:
Nhanh, nhảy qua đây!
Paimon:
Hả?!
Ishogu:
Đuổi! Đuổi theo! Anh em, trèo lên! Đừng để bọn chúng mang đồ chạy mất!
Nhà Lữ Hành:
(Nhảy!!)
Sofya:
Đón được rồi nhỉ? Hai người có sao không?
Paimon:
Đón được rồi! Traveler, không sao chứ?
Sofya:
Vậy thì tốt, nếu mà xảy ra chuyện gì, thì biết ăn nói sao với Zmei đây!
Paimon:
Phù... Lúc tàu chạy làm tôi sợ chết đi được, cứ tưởng Sofya không thể đến tiếp ứng được...
Sofya:
Tôi thấy tàu chạy mà hai người vẫn chưa xuống, nên lập tức dùng xe trượt tuyết đuổi theo luôn!
Lisa:
Quả không hổ danh là Sofya, còn chuẩn bị cả xe trượt tuyết.
Sofya:
Ừm... chiếc xe trượt tuyết này là... là tôi mượn tạm của một quý ngài tốt bụng ở ga tàu đó...
Paimon:
May mà có một quý ngài tốt bụng như thế, không thì chắc chúng tôi không thoát được mất!
Sofya:
Haha, phải cảm ơn quý ngài đó mới được.
Sofya:
Traveler, lấy được mẫu chưa?
Nhà Lữ Hành:
Lấy được rồi.
Sofya:
Tốt rồi, Zmei đang đợi, chúng ta đi thôi!
Hai bạn và Sofya cùng ngồi chiếc xe trượt tuyết "mượn tạm" đó, trở về Snezhnograd...
Zmei:
A, cậu... còn thắc mắc gì không?
Zmei:
Trước khi qua đời vì bệnh, Bố Già là chủ tịch của Tổ Chức Bàn Tròn do các thủ lĩnh băng đảng thành lập... Ít nhất đó là thân phận của ông ấy đối với các thành viên băng đảng.
Zmei:
Tất nhiên, đối với Iryna, tôi, Remusov và Cậu Chủ mà nói. Bố Già còn có một thân phận quan trọng hơn...
Zmei:
Cha nuôi.
Zmei:
Chúng tôi đều là những đứa trẻ được Bố Già nhặt về từ khắp nơi ở Snezhnaya. Bố Già nuôi nấng chúng tôi khôn lớn, cho chúng tôi họ, rồi trao lại băng đảng vào tay chúng tôi...
Iryna:
Xin chào...
Iryna:
Hy vọng mọi việc thuận lợi.
Zmei:
Iryna cũng... cũng có linh cảm này đúng không... Bố Già căn bản không phải chết vì bệnh... Cái chết của ông ấy có liên quan đến Cậu Chủ.
Iryna:
Ừm... Cậu Chủ rất có thể làm ra chuyện như vậy...
Zmei:
Nếu thật sự như vậy... thì Cậu Chủ đúng là quá đáng rồi đấy...
Iryna:
Có lẽ... hắn đã bắt đầu hận cái tên Nikolayevich sớm hơn cả chúng ta.
Zmei:
Tôi chưa từng hận, Iryna. Tôi chưa bao giờ hận cả.
Quay về căn cứ của Luchkin, nói chuyện với Zmei để tìm hiểu tình hình hiện tại...
Sau khi trở về căn cứ Luchkin...
Bạn giao mẫu nguyên liệu lấy được cho Zmei...
Paimon:
Sao rồi...
Sofya:
Rốt cuộc có phải là...
Iryna:
...
Zmei:
Thường mấy lúc như vậy sẽ có một tin xấu và một tin tốt, nhưng tình hình tệ hơn tưởng tượng, giờ chỉ có tin xấu và tin xấu hơn thôi...
Sofya:
Cậu Chủ thật sự...
Zmei:
Đúng vậy, tin xấu là hắn thật sự đang tìm cách mở Ảnh Vực.
Iryna:
Tin xấu hơn thì sao?
Zmei:
Hắn sắp thành công rồi, ít nhất là đã rất gần với thành công...
Zmei:
Khi tôi còn là một đứa trẻ, thậm chí đã từng... bước vào Ảnh Vực. Chỉ là, đối với tôi đó không phải là ký ức tốt đẹp gì...
Zmei:
Sau chuyện đó, tôi không muốn động vào bất cứ thứ gì liên quan đến Ảnh Vực nữa.
Zmei:
...Hắn đang tinh luyện Kresnik Kristall, như vậy sẽ có thể thu được nguồn năng lượng có độ tinh khiết rất cao làm chìa khóa để kích hoạt cơ quan mở Ảnh Vực.
Sofya:
Ôi, không ổn rồi, vậy chẳng phải chứng tỏ ít nhất là hắn đã chế tạo xong cơ quan rồi...
Zmei:
Xem ra là vậy...
Paimon:
Khoan đã, các vị là thành viên băng đảng, làm sao biết được những chuyện liên quan đến Ảnh Vực thế...
Nhà Lữ Hành:
Băng đảng đúng là có tai mắt khắp nơi thật!
Zmei:
Cũng không ghê gớm đến vậy, chỉ là Bố Già... cũng có đầu mối ở Hiệp Hội Năng Lượng.
Zmei:
Người trong băng đảng cũng từng làm vài việc vặt cho các ông lớn ở Hiệp Hội Năng Lượng, chỉ cần để ý... chỉ cần có ý đồ riêng, thì việc kiếm được mấy thông tin này không khó.
Iryna:
Vậy mục đích của hắn là gì?
Paimon:
Đúng đó... Mục đích của hắn khi nắm giữ cách mở Ảnh Vực là gì vậy?
Zmei:
...Vì những di tích trôi dạt trong Ảnh Vực? Hay muốn mở Ảnh Vực trước Cung Điện Zapolyarny để tạo ra một thảm họa nhân tạo? Không ai biết được.
Zmei:
Ảnh Vực rất nguy hiểm, dù hắn muốn làm gì đi nữa, tôi cũng dám chắc đó không phải chuyện tốt lành gì... Nhưng so với mục đích, thì thứ đáng quan tâm hơn là...
Iryna:
Cơ quan mở Ảnh Vực rốt cuộc ở đâu.
Paimon:
Đúng vậy, bất kể hắn muốn làm gì, chỉ cần phá được cơ quan đó thì hắn sẽ không thể làm chuyện xấu được nữa.
Zmei:
Đúng, may mắn là trước khi nhờ các vị đi lấy mẫu, chúng tôi đã có đồng đội xâm nhập vào một căn cứ cốt lõi của Izmaylov, có lẽ cô ấy sẽ biết được điều gì đó.
Sofya:
Đúng vậy, Gureva... cô ấy thông minh lắm, chuyện Izmaylov dùng tàu hỏa vận chuyển vật tư, rồi chuyện Lorie chuyển hàng, đều là cô ấy tìm cách báo về đấy.
Iryna:
Quả thật đáng tin cậy hơn con thỏ nào đó nhiều.
Sofya:
...Hmm, tôi, tôi chỉ là dễ bị cảm tính chút thôi mà.
Iryna:
Nhưng mà, Gureva...
Zmei:
Sao vậy?
Iryna:
Nhiệm vụ đã kết thúc... nhưng cô ấy vẫn chưa quay về.
Iryna:
Người của chúng ta đang tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Sofya:
Gì cơ! Gureva... Sao lại thế được chứ!
Zmei:
Gureva, cô ấy chưa bao giờ đến muộn, cũng chưa từng thất hẹn...
Nhà Lữ Hành:
Hay xảy ra chuyện rồi?
Zmei:
...
Zmei:
Rất có thể, vậy thì tiêu rồi, chỗ cô ấy lẻn vào là căn cứ của tên phụ tá đắc lực của Cậu Chủ...
Zmei:
Nếu bị phát hiện, tên phụ tá đắc lực với biệt danh Đồ Tể sẽ không tha cho cô ấy.
Iryna:
Liệu có khả năng bị lộ không?
Zmei:
Không đâu, Gureva bình thường đều làm công việc bí mật... không như chúng ta, người của Izmaylov không nhận ra cô ấy.
Iryna:
Vậy, có khi nào...?
Sofya:
Không đâu, sao... sao có thể chứ? Gureva...
Zmei:
Tin rằng Đồ Tể sẽ không trực tiếp làm như vậy đâu... Theo tính cách của hắn, hắn sẽ cố moi thêm thông tin từ chỗ Gureva.
Zmei:
Nếu tôi là Đồ Tể, tôi cũng sẽ hành động như vậy...
Sofya:
Vậy, vậy sao...
Zmei:
Chắc chắn Gureva sẽ không nói ra bất cứ điều gì, nhưng nếu vậy thì phải cứu cô ấy ngay... trước khi Đồ Tể hoàn toàn mất kiên nhẫn với cô ấy.
Zmei:
Nhưng mà...
Sofya:
Không nhưng nhị gì nữa, tôi sẽ đi cứu Gureva!
Iryna:
Muốn đi nộp mạng sao?
Sofya:
Hức... nhưng vẫn tốt hơn là... không làm gì cả mà.
Zmei:
Đôi khi suy nghĩ như vậy lại đẩy ta lâm vào nguy hiểm. Haiz...
Zmei:
Traveler, Paimon, tuy rằng rất ngại, nhưng mà... có thể nhờ các vị giúp cứu Gureva ra được không?
Paimon:
Ừm, có vẻ như tình hình của Gureva thật sự rất nguy hiểm... Traveler...
Nhà Lữ Hành:
Ôi, giá mà phần quà mọn có thể hậu hĩnh hơn một chút thì...
Sofya:
Đương nhiên rồi! Nếu cậu có thể cứu được Gureva, thì dù có bảo tôi lột bộ lông này cho cậu, tôi cũng chẳng nói hai lời!
Paimon:
Không cần đâu, Snezhnaya lạnh lắm, Sofya cứ để lại cho bản thân đi.
Paimon:
Vậy thì, căn cứ mà Gureva lén lút xâm nhập nằm ở đâu thế?
Zmei:
Ở phía tây bắc Snezhnograd, nơi đó trước kia là một căn cứ quân sự của Fatui, chỉ là sau đó đã bị bỏ hoang...
Zmei:
Rồi qua tay vài người, cuối cùng rơi vào tay Izmaylov.
Nhà Lữ Hành:
Băng đảng đúng là có tai mắt khắp nơi thật!
Zmei:
Dù sao Mora cũng vạn năng, có Mora góp sức, dòng chảy Địa Mạch biết đâu cũng nhanh hơn vài vòng, huống chi chỉ là một căn cứ bỏ hoang nhỏ xíu thế này.
Zmei:
Và trong số các băng đảng, Izmaylov luôn là băng đảng giàu có nhất.
Zmei:
Nghe nói nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, rất khó đột phá trực diện, nhất định... nhất định phải hành động cẩn thận. Chúng tôi rất quan tâm đến tính mạng của Gureva, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của hai vị.
Zmei:
Nếu không thực hiện được, hãy rút lui ngay lập tức.
Paimon:
Tôi biết rồi, cứ giao cho chúng tôi.
Sofya:
Ừm... Vậy Zmei... tôi biết anh không muốn cho tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mà... Gureva...
Sofya:
Tôi có thể... đi cùng được không... Tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy...
Zmei:
Ừm... nhớ đừng gây rối là được, chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành động đi...
Sofya:
Đ-được, tôi đi chuẩn bị ngay... Gureva, cô nhất định đừng để xảy ra chuyện gì nhé...
Sau khi trở về căn cứ Luchkin...
Bạn giao mẫu nguyên liệu lấy được cho Zmei...
Sofya:
Nơi đây từng là căn cứ của Fatui, cấu trúc phức tạp lắm... phải cẩn thận đấy.
Paimon:
Ôi, chưa tới cửa mà đã có bảy tám tên thủ vệ rồi, làm sao mà vào được đây?
Sofya:
Nghe Gureva nói, cổng lớn canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng phía trên cổng có một lỗ hổng do sụt lún tạo ra...
Sofya:
Biết đâu có thể đi qua từ chỗ đó.
Iryna:
...Đi thêm nữa sẽ bị phát hiện mất.
Sofya:
Ừm... chúng ta rất dễ bị lộ...
Paimon:
Hiểu rồi, chúng không biết mặt chúng tôi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo!
Sofya:
Gureva đành giao cho hai vị rồi!
Sofya:
Tôi... tôi và Iryna sẽ ở bên ngoài hỗ trợ các vị, giống như lần trước, lần đi lấy trộm mẫu vật ấy!
Paimon:
Vậy lần này, Sofya cũng phải chuẩn bị xe trượt tuyết sẵn nhé.
Sofya:
...
Sofya:
...Haha, được chứ, bất kể là thứ gì tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho hai vị!
Sofya:
Hai người nhất định phải quay về an toàn nhé.
Zmei:
Chấn động đã dừng lại... Có vẻ ảnh hưởng do Ảnh Vực gây ra cũng đang dần lắng xuống...
Zmei:
Sự kiện Izmaylov đã kết thúc như vậy... Nếu Vasya nắm được kỹ thuật mở Ảnh Vực, e rằng toàn bộ Tổ Chức Bàn Tròn đều bị kéo theo chôn cùng.
Zmei:
Tôi xin thay mặt Tổ Chức Bàn Tròn băng đảng fae, Luchkin, cũng như các người dân bị ảnh hưởng bởi hành vi của Vasya, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến các vị...
Zmei:
Traveler, Paimon, nếu không có sự giúp đỡ của hai vị, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.
Iryna:
Iryna xin gửi lời cảm ơn đến hai vị.
Sofya:
Ừm... Sofya của Luchkin, à, còn có Gureva nữa, tôi thay mặt Gureva cảm ơn các vị.
Paimon:
Hihi... không cần cảm ơn đâu...
Paimon:
Nhưng mà Cậu Chủ đã... vậy Izmaylov còn lại thì sao đây?
Zmei:
Những việc sau đó Tổ Chức Bàn Tròn sẽ đưa ra quyết nghị để xử lý, các vị đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, mấy chuyện nhỏ này thì không làm phiền các vị nữa.
Zmei:
Xử lý xong mấy chuyện này có thể cần một khoảng thời gian... Nếu được, xin mời hai vị ghé qua Zolnyy sau nhé... Đừng quên món quà mọn dành cho hai vị...
Paimon:
Đúng nhỉ!
Sofya:
Nếu các vị thích, nhất định phải thường xuyên ghé chơi nhé, tôi... tôi có thể cho hai vị sờ đuôi!
Paimon:
Nói đến đuôi là Traveler lại kỳ lạ lắm đấy!
Paimon:
Khụ khụ, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm mà!
Zmei:
Hoan nghênh, chúng tôi sẽ luôn chào đón hai vị, những người bạn của Luchkin.
Paimon:
Zmei! Chúng tôi tới rồi nè, ơ, Iryna, Sofya, và Gureva đâu rồi?
Zmei:
Việc của Izmaylov còn nhiều chuyện cần họ bôn ba lo liệu, nên dạo này ai cũng khá bận.
Zmei:
À đúng rồi, ngoài phần thù lao đã thỏa thuận trước đó dành cho cậu, chúng tôi đều nhất trí rằng hai món này cũng nên được tặng cho các vị như một món quà.
Paimon:
Là gì vậy?
Zmei:
Cái này... được tinh luyện từ Kresnik Kristall...
Nhà Lữ Hành:
Chìa khóa của Ảnh Vực?
Zmei:
Nói đúng hơn thì là chìa khóa của thiết bị mở Ảnh Vực. Nhưng giờ thiết bị mở Ảnh Vực đã bị phá hủy rồi, nên thực ra nó cũng không có tác dụng gì đặc biệt lớn...
Zmei:
Nó chỉ đơn thuần là một khối tinh thể năng lượng thôi, để chúng tôi giữ thì có hơi nặng nề, nhưng biết đâu cậu sẽ có lúc dùng đến.
Zmei:
Cứ xem như cậu đang nhận một củ khoai nóng mà chúng tôi cầm thì nóng tay còn cậu cầm thì không vậy.
Paimon:
Nếu là khoai nóng thật thì tốt biết mấy, ít nhất còn ăn được. Vậy còn món thứ hai?
Zmei:
Món thứ hai thì... chính là cái này.
Paimon:
Cái gì đây? Một tấm... bản đồ được đánh dấu sao?
Zmei:
Còn nhớ cái hộp đó không? Cái mà Gureva lấy từ bàn của Đồ Tể, chúng tôi đã nhờ người mở ra, bên trong chính là tấm bản đồ này.
Zmei:
Thật ra đây là chuyện cũ rồi... Nghe nói trước đây có một nhóm chuyên trộm cướp của kẻ xấu, họ đi khắp nơi cướp tài sản của các băng đảng, cuối cùng giấu ở một nơi nào đó.
Zmei:
Chúng tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng biết đâu cái này chính là cái gọi là "kho báu đạo tặc".
Zmei:
Đồ Tể chắc là đã tìm cách để có được bản đồ kho báu này. Dù sao thì lúc đó Izmaylov rất thiếu tiền, chỉ là chưa mở chiếc hộp này ra thôi.
Paimon:
Woa... nhưng đây là "kho báu đạo tặc" mà, mọi người không cần sao?
Paimon:
Luchkin trông có vẻ hơi...
Zmei:
Haha... phải nói thế nào nhỉ, trước đây Sofya có từng nói câu đại khái như chính nghĩa chẳng đáng giá gì không?
Zmei:
Nhưng theo cách tôi hiểu thì, chính vì không liên quan đến lợi ích, nên chính nghĩa mới trong sạch như vậy.
Zmei:
Hơn nữa chỉ là một tấm bản đồ, tìm kiếm cũng tốn công sức... Nhưng tuy nói vậy thôi, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.
Zmei:
Mau nào, mau cầm lấy đi, trước khi tôi hối hận!
Paimon:
Cũng, cũng không hối hận thật đâu, đúng không, Zmei.
Zmei:
Cái này thì chưa chắc đâu...
Zmei:
Chỉ có nhiêu đây thôi, không làm phiền hai vị nữa, hãy tiếp tục hành trình của mình nhé. Nhưng khi nào rảnh, vẫn hoan nghênh các vị ghé chơi, ít nhất thì họ sẽ rất vui đấy.
Zmei:
Luchkin luôn chào đón hai vị, những lữ khách phương xa tuyệt vời.
Paimon:
Zmei! Chúng tôi tới rồi nè, ơ, Iryna, Sofya, và Gureva đâu rồi?
Zmei:
Việc của Izmaylov còn nhiều chuyện cần họ bôn ba lo liệu, nên dạo này ai cũng khá bận.
Zmei:
À đúng rồi, ngoài phần thù lao đã thỏa thuận trước đó dành cho cậu, chúng tôi đều nhất trí rằng hai món này cũng nên được tặng cho các vị như một món quà.
Paimon:
Là gì vậy?
Zmei:
Cái này... được tinh luyện từ Kresnik Kristall...
Nhà Lữ Hành:
Chìa khóa của Ảnh Vực?
Zmei:
Nói đúng hơn thì là chìa khóa của thiết bị mở Ảnh Vực. Nhưng giờ thiết bị mở Ảnh Vực đã bị phá hủy rồi, nên thực ra nó cũng không có tác dụng gì đặc biệt lớn...
Zmei:
Nó chỉ đơn thuần là một khối tinh thể năng lượng thôi, để chúng tôi giữ thì có hơi nặng nề, nhưng biết đâu cậu sẽ có lúc dùng đến.
Zmei:
Cứ xem như cậu đang nhận một củ khoai nóng mà chúng tôi cầm thì nóng tay còn cậu cầm thì không vậy.
Paimon:
Nếu là khoai nóng thật thì tốt biết mấy, ít ra còn ăn được.
Paimon:
Nhưng mà nói ra thì, trước đó Alyosha chẳng phải nói muốn tìm thứ gì đó tương tự sao Traveler, không lẽ chính là cái này?
Nhà Lữ Hành:
Sau này mang cho anh ấy xem thử nhé?
Paimon:
Được thôi... Vậy Zmei, anh nói sẽ cho chúng tôi hai món, món đầu là cái lõi kỳ lạ này, vậy món thứ hai là gì vậy?
Zmei:
Món thứ hai thì... chính là cái này.
Paimon:
Cái gì đây? Một tấm... bản đồ được đánh dấu sao?
Zmei:
Còn nhớ cái hộp đó không? Cái mà Gureva lấy từ bàn của Đồ Tể, chúng tôi đã nhờ người mở ra, bên trong chính là tấm bản đồ này.
Zmei:
Thật ra đây là chuyện cũ rồi... Nghe nói trước đây có một nhóm chuyên trộm cướp của kẻ xấu, họ đi khắp nơi cướp tài sản của các băng đảng, cuối cùng giấu ở một nơi nào đó.
Zmei:
Chúng tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng biết đâu cái này chính là cái gọi là "kho báu đạo tặc".
Zmei:
Đồ Tể chắc là đã tìm cách để có được bản đồ kho báu này. Dù sao thì lúc đó Izmaylov rất thiếu tiền, chỉ là chưa mở chiếc hộp này ra thôi.
Paimon:
Woa... nhưng đây là "kho báu đạo tặc" mà, mọi người không cần sao?
Paimon:
Luchkin trông có vẻ hơi...
Zmei:
Haha... phải nói thế nào nhỉ, trước đây Sofya có từng nói câu đại khái như chính nghĩa chẳng đáng giá gì không?
Zmei:
Nhưng theo cách tôi hiểu thì, chính vì không liên quan đến lợi ích, nên chính nghĩa mới trong sạch như vậy.
Zmei:
Hơn nữa chỉ là một tấm bản đồ, tìm kiếm cũng tốn công sức... Nhưng tuy nói vậy thôi, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.
Zmei:
Mau nào, mau cầm lấy đi, trước khi tôi hối hận!
Paimon:
Cũng, cũng không hối hận thật đâu, đúng không, Zmei.
Zmei:
Cái này thì chưa chắc đâu...
Zmei:
Chỉ có nhiêu đây thôi, không làm phiền hai vị nữa, hãy tiếp tục hành trình của mình nhé. Nhưng khi nào rảnh, vẫn hoan nghênh các vị ghé chơi, ít nhất thì họ sẽ rất vui đấy.
Zmei:
Luchkin luôn chào đón hai vị, những lữ khách phương xa tuyệt vời.
Gureva:
Ơ, không phải Đồ Tể... không đúng, cũng không phải Izmaylov.
Gureva:
Cậu là ai... Zmei hay Iryna sai cậu đến sao? Ôi, tôi cứ tưởng họ sẽ tự đến đấy.
Gureva:
Haha, theo như tôi biết, ở Izmaylov không có con người nào cả, huống chi lại là một người có bước chân nhanh nhẹn đến thế.
Paimon:
Thôi được rồi, đúng là Zmei nhờ chúng tôi đến đây, à đúng rồi, còn có cả Sofya nữa...
Paimon:
Cô là Gureva đúng không?
Gureva:
Đúng vậy... Chỗ này nguy hiểm, tôi không cần mọi người cứu tôi ra đâu, chỉ cần giúp tôi truyền lời ra ngoài là được, nghe cho kỹ nhé...
Nhà Lữ Hành:
Muốn truyền tin thì cô phải đích thân đi.
Paimon:
Đúng vậy, đợi khi chúng tôi cứu cô ra, cô tự nói với họ đi!
Gureva:
...Tuyệt thật, rất đáng tin cậy, giống như một mặt trời nhỏ và một ngôi sao nhỏ vậy, hiếm khi Zmei nhìn người chuẩn như thế, thật tốt quá, tôi thích hai người rồi đấy!
Gureva:
Vậy thì, nào, mặt trời nhỏ, hãy giúp tôi mở cửa nào!
Nhà Lữ Hành:
(Mở cửa...)
Gureva:
Cảm ơn nhé, mấy ngày nay mệt bơ phờ. Khi về nhất định phải bắt Zmei tăng lương mới được.
Paimon:
Đi thôi, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện!
Gureva:
...Ừm, đừng vội mà, ngôi sao nhỏ màu trắng dễ thương này tên gì vậy.
Paimon:
Tôi? Tôi là Paimon.
Gureva:
Còn mặt trời nhỏ tóc vàng này thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Traveler...
Paimon:
Khoan đã, đây đâu phải lúc thong thả tự giới thiệu chứ!
Gureva:
Không sao, ở đây chỉ có Đồ Tể mới đến thôi, mà còn lâu mới tới giờ hắn đến đây.
Gureva:
Dù sao cũng bị nhốt ở đây ba ngày rồi, cũng không gấp rút phải thoát ngay bây giờ. Hơn nữa, phải nói sao nhỉ...
Gureva:
Tôi ấy à, là kiểu người bị mắng là phải đáp lại ngay, bị đánh là phải trả đòn liền. Nên sao mà cứ thế âm thầm trốn đi được...
Gureva:
Phải gửi cho người bạn Đồ Tể đó một món quà hậu hĩnh mới được.
Paimon:
Vậy chúng ta đợi ở bên cạnh, đợi Đồ Tể vào cửa, rồi lập tức đánh cho hắn một trận.
Gureva:
Haha, việc này không cần phiền đến mấy bạn mới đáng yêu đâu, không sao, các vị cứ... đi nấp sau cái thùng ở bên ngoài...
Gureva:
Nhanh lắm, chỉ một chút thôi là xong, nhưng đừng phát ra tiếng nhé.
Paimon:
Được, được thôi!
Không lâu sau khi bạn và Paimon trốn vào trong chiếc thùng.
Liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ ngoài cửa, chủ nhân của tiếng bước chân ấy đẩy cửa bước vào...
Tiến về phía chiếc lồng giam Gureva.
Đồ Tể:
Ta biết ngươi không điên, và sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Mau nói hết những gì cần nói đi, ta sẽ giúp ngươi... không còn đau khổ nữa.
Gureva:
Vậy sao, Đồ Tể đại nhân cũng nhân từ quá rồi...
Đồ Tể:
Chỉ có kẻ yếu đuối mới xem trọng chính nghĩa, nhân từ, chỉ có mấy đứa nhóc chưa trải đời mới suốt ngày mang mấy thứ đó ra nói, chắc ngươi cũng rõ lý do mà mình giữ được cái mạng này mà nhỉ.
Gureva:
...Ngươi muốn biết người đứng sau ta là ai, đúng không?
Gureva:
Nhưng nếu ngươi thực sự tin tưởng Cậu Chủ đến vậy, thì không nên giữ lại mạng của ta, nhưng ngươi lại nghĩ: "Thế lực đứng sau cô gái này, liệu có phải là một con đường lui hay không."
Đồ Tể:
Câm miệng.
Gureva:
Chúng ta đều rõ, cái chết của Bố Già có vấn đề. Không phải sao?
Đồ Tể:
Thời đại của Bố Già đã qua quá lâu rồi, nhưng ông ta lại ra đi quá muộn... Thôi bỏ đi...
Đồ Tể:
Nếu ngươi không chịu nói, thì cũng như mọi khi thôi, bắt đầu nào...
Gureva:
Ugh... Aaargh...
Gureva:
Không, không được... đừng, đừng... ta không muốn... nữa...
Đồ Tể:
Hừ, ta còn tưởng ngươi có thể chịu đựng lâu hơn... Mau nói đi, cô gái trẻ, nói xong, ngươi sẽ không còn cảm thấy đau nữa...
Gureva:
Huhu, ta, ta nói... xin hãy lại gần hơn, chuyện này không thể để người ngoài nghe thấy...
Đồ Tể:
Haha, ngươi chịu như vậy từ đầu thì đâu cần phải chịu khổ nhiều như thế...
Gureva:
Ta biết... ta biết mình sai rồi... hãy lại gần một chút, ta sẽ nói nhỏ bên tai ngài...
Đồ Tể:
Được rồi, nói đi, rốt cuộc ngươi là... Hự...
Đồ Tể:
Hự... ngươi...
Gureva:
Không sao, không sao đâu, ngoan nào, thả lỏng đi, đừng căng thẳng... Đừng nghĩ đến việc la hét, không phát ra tiếng đâu. Nào, hít vào, thở ra...
Gureva:
Hít vào, thở ra, đúng rồi, không cần sợ, đáng thương quá, chóng mặt là bình thường thôi...
Đồ Tể:
Hộc, hộc!
Bạn nghe thấy hơi thở nặng nề hòa cùng những cơn giãy giụa dần yếu đi, tan biến như gợn sóng trên mặt nước...
Rồi sau đó, là tiếng rơi trầm đục khi cơ thể còn ấm nhưng đã không còn hơi thở, đổ xuống mặt đất.
Gureva:
Đi thôi, mọi chuyện kết thúc rồi.
Paimon:
Không... không sao chứ.
Gureva:
Không sao, tâm trạng tôi bây giờ quá là... vui luôn đấy. Ôi trời, thời tiết đẹp hôm nay thật thích hợp cho việc vượt ngục!
Paimon:
Vậy thì tốt, ch-chúng ta đi thôi!
Paimon:
Mở cửa! Chúng... chúng tôi có tin quan trọng cần báo cho Cậu Chủ.
Lính Canh Izmaylov:
Này! Mật khẩu là gì?
Lính Canh Izmaylov:
Cái, cái gì vậy?
Sofya:
Không phải, a, ý cậu ấy là từ sáng tới giờ chưa ăn gì, nên rất muốn ăn Gà Nấu Hoa Ngọt, không phải đang nói mật khẩu đâu... A...
Sofya:
Mật khẩu là "Oedipus"!
Lính Canh Izmaylov:
Lạ nhỉ, mật khẩu tuy đúng, nhưng lại không có thông báo hẹn trước...
Paimon:
Đã bảo là tình báo khẩn cấp rồi mà.
Lính Canh Izmaylov:
Được rồi được rồi, đợi chút, để tôi mở cửa...
Lính Canh Izmaylov:
Ơ... các ngươi...
Lính Canh Izmaylov:
Các ngươi là... Luchkin!
Lính Canh Izmaylov:
Địch tập kích! Địch tập kích!
Sau khi quay về căn cứ, dựa trên thông tin tình báo mà Gureva thu thập được tại đây... Zmei đã dần dần tổng hợp tất cả thông tin lại với nhau.
Zmei:
Trước hết, cảm ơn Traveler và Paimon đã cứu Gureva... Gureva là đồng đội rất quan trọng của chúng tôi...
Zmei:
Dù có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.
Paimon:
Hì hì, không cần cảm ơn đâu.
Zmei:
Còn tiểu thư Gureva... đã đỡ hơn chưa?
Gureva:
Vẫn chưa chết được.
Zmei:
Vậy thì được, tiếp theo, chúng ta hãy nói về toàn bộ sự việc đi.
Zmei:
...Mọi chuyện phải kể từ vài tháng trước, vào một đêm nọ cách đây vài tháng, chúng tôi đột nhiên nhận được tin Bố Già mắc bệnh cấp tính và đột ngột qua đời.
Sofya:
Đúng vậy, Bố Già vốn rất khỏe mạnh, hơn nữa cũng có tin đồn rằng, người cuối cùng gặp ông ấy tối hôm đó, không ai khác, chính là Cậu Chủ và Đồ Tể...
Zmei:
Giờ nhìn lại cái chết vì bệnh của ông ấy, quả thật có nhiều điểm đáng ngờ...
Gureva:
Tôi dám chắc chuyện này là do bọn họ làm.
Zmei:
...Thực ra Tổ Chức Bàn Tròn cũng có không ít người nghi ngờ như vậy, sau khi Bố Già qua đời, rất nhiều băng đảng nhỏ bên dưới đều loạn cả lên.
Iryna:
Số thành viên băng đảng bị xử phạt vì vi phạm "luật"... nhiều hơn trước rất nhiều.
Zmei:
Trong đó nhiều người cũng có quan hệ mật thiết với Izmaylov, đồng thời, Izmaylov bắt đầu chi một lượng lớn Mora để thực hiện một kế hoạch nào đó, thậm chí không ngại cưỡng ép đòi nợ...
Nhà Lữ Hành:
Là vì Ảnh Vực...
Zmei:
Đúng vậy, là để mở Ảnh Vực, hoặc để nắm được cách mở Ảnh Vực...
Paimon:
Nhưng mà, nắm được kỹ thuật này thì có ích gì chứ?
Gureva:
Cậu Chủ, hắn muốn thông qua thủ đoạn này...
Gureva:
Để chứng minh với các ông lớn phía trên rằng băng đảng fae cũng có thể nắm được công nghệ ngang tầm Hiệp Hội Năng Lượng, hắn muốn lấy đó làm quân bài, đặt Tổ Chức Bàn Tròn lên vòng quay...
Sofya:
Thật là, hắn nghĩ như vậy thật sao?
Gureva:
Đó là thông tin tôi dò la được... Khác với lũ lông xù như chúng ta chỉ cần lăn lộn trong đống tro bụi là thỏa mãn rồi, người ta có tham vọng muốn ngồi vào ghế của Snezhnograd Veche cơ đấy.
Zmei:
Hắn đã dấn quá sâu vào con đường sai trái rồi, giờ đến cơ quan mở Ảnh Vực cũng đã tạo xong...
Gureva:
Còn chìa khóa, thứ được tạo ra từ Kristall đã tinh chế... cũng sắp hoàn thành rồi.
Gureva:
Chỉ cần dùng chìa khóa khởi động cơ quan, sau đó "bụp!", Ảnh Vực sẽ như con cá bị dụ lên mặt biển, xuất hiện trong thế giới này.
Paimon:
Khoan đã, vậy cái hộp đó có tác dụng gì? Cái của Đồ Tể ấy?
Gureva:
Có lẽ nó chỉ là một trong nhiều phương án dự phòng, cuối cùng cũng không dùng đến, xem ra không phải thứ mấu chốt.
Zmei:
Nó giống một món sưu tầm kỳ lạ hơn, có lẽ đáng chút Mora... Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là...
Iryna:
...Chúng ta phải ngăn hắn lại, bằng mọi giá.
Paimon:
Vậy, vấn đề bây giờ là... hắn sẽ thử mở Ảnh Vực ở đâu nhỉ...
Zmei:
Tiểu thư Gureva...
Gureva:
Ở nghĩa địa tàu hỏa... Mật khẩu vào cửa tôi cũng đã nghe ngóng được rồi, là Oedipus.
Iryna:
Nghĩa địa tàu hỏa... không ngờ lại ở đó.
Zmei:
Haha, không phải đâu, nghĩa địa tàu hỏa chẳng qua là cái tên dân dã mà chỉ người bản địa mới biết thôi...
Sofya:
Ừm... thực ra đó là một đoạn đường hầm mới đào được một nửa, nhưng vì một thiên tai Ảnh Vực nên đường hầm bị sập, công trình cũng dừng lại luôn...
Sofya:
Sau đó, không biết vì sao nó lại trở thành nơi chứa những đoàn tàu bỏ hoang.
Paimon:
Ra là vậy.
Zmei:
Nếu triển khai Ảnh Vực ở nơi đó... một khi bất cẩn mất kiểm soát, dân làng xung quanh chắc chắn sẽ bị cuốn vào.
Zmei:
Nhưng muốn đến đó phải đi qua vùng cực hàn... Xem ra phải chuẩn bị một chuyến tàu...
Sofya:
Cứ để chúng tôi lo chi phí thuê tàu cho...
Paimon:
Ồ! Đi du lịch bằng tiền công quỹ!
Sofya:
Cũng không hẳn là du lịch bằng tiền công quỹ đâu...
Paimon:
Tôi biết rồi... Nhưng dù là Izmaylov hay Luchkin, việc thuê tàu hỏa có vẻ khá bình thường với mọi người nhỉ?
Zmei:
Mỗi người đều có cách riêng mà... Thôi đừng chần chừ nữa, xuất phát ngay thôi!
Gureva:
Đi thôi, ra ngoài bằng lối bí mật bên này.
Paimon:
Ồ, lối bí mật lại ở ngay đây sao, tôi cứ tưởng phải quay lại bằng đường trước đó chứ...
Gureva:
Haha, bất ngờ chưa.
Gureva:
Đồ Tể chắc cũng không ngờ được, lối bí mật để thoát ra ngoài thực ra nằm ngay sau phòng hắn, ừm... thật đáng tiếc, tí nữa là tôi tự thoát ra được rồi.
Gureva:
Còn cái hộp này nữa, tôi luôn thấy Đồ Tể nghiên cứu cái hộp này, có vẻ bên trong chứa thứ gì đó quan trọng... Được, mang cả nó đi thôi.
Gureva:
Biết đâu lại là đồ cổ gì đó, để Zmei xem thử vậy...
Gureva:
Dù sao tục ngữ nói không sai: Trộm thứ mà kẻ xấu đã trộm, khiến người bị trộm không biết đường tìm!
Paimon:
Cảm giác như ở chỗ Sofya cũng từng nghe câu tương tự, khoan đã, vậy thì người bị trộm cũng đáng thương quá rồi đó!
Gureva:
Được rồi được rồi, còn ở đây nữa thì không ổn đâu, đi thôi, đã đến lúc mặt trời và ngôi sao phải ló dạng trong hang tối rồi.
Zmei:
Đi thẳng tiếp! Sắp tới rồi.
Iryna:
...Quả nhiên.
Zmei:
Những thiết bị đó... thiết bị kích hoạt, nồng độ Năng Lượng Ảnh Vực này... còn thiếu bước cuối cùng...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng ta vẫn còn kịp.
Vasiliy:
Haha, còn kịp sao. Ông già lúc nào cũng thích nói mấy câu kiểu này, nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện vẫn còn kịp đến vậy.
Vasiliy:
Rốt cuộc các ngươi vẫn đến đây, những đứa em thân yêu của ta...
Paimon:
Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi chính là?!
Iryna:
Đúng vậy, Vasya... Cậu Chủ, Vasiliy "Oedipus" Izmaylov.
Vasiliy:
Ồ? Còn mang cả người ngoài đến nữa, tay sai tìm ở đâu ra thế hả? Thật nhục nhã, ông già đi rồi, muốn ngóc đầu dậy mà còn phải nhờ đến cả người ngoài sao?
Zmei:
...Đừng mê muội nữa! Mở Ảnh Vực chẳng có lợi ích gì, chỉ mang đến thêm thương vong! Nếu kinh động Druzhna... thì toàn bộ Tổ Chức Bàn Tròn coi như xong đấy!
Zmei:
Dừng tay đi, anh trai, khi mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất...
Zmei:
Bây giờ vẫn còn kịp.
Vasiliy:
Câm miệng! Zmei, ngươi thì biết cái thá gì chứ... Chuyện ông già đó muốn nhường ghế ở Tổ Chức Bàn Tròn cho ngươi, ngươi tưởng ta không biết sao?
Vasiliy:
Ông ta để ngươi làm chủ tịch của Tổ Chức Bàn Tròn, chỉ vì ngươi chẳng muốn gì, cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Vasiliy:
Hừ, từ trước đến nay, băng đảng fae của chúng ta luôn bị người ta coi thường...
Vasiliy:
Mấy việc bẩn thỉu mà Druzhna và Hiệp Hội Năng Lượng không thèm làm, đều đẩy cho Izmaylov hết. Ôi chà, đường ray tàu bị tuyết phủ rồi, việc này để Remusov lo đi!
Vasiliy:
Những kẻ ăn xin đáng thương run rẩy vì lạnh, không tiền không nhà, được thôi, cứ để họ đến Luchkin đăng ký!
Vasiliy:
Chúng ta chỉ là một con chó của mấy ông lớn đó! Một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi!
Vasiliy:
Ngươi đâu biết ta đã dẫn đàn em đánh bao nhiêu người vô tội để đòi nợ cho mấy ông lớn phía trên... làm bao nhiêu việc bẩn thay bọn họ.
Vasiliy:
Nhưng giờ thì mọi thứ sắp khác rồi... Cha nuôi đáng thương của chúng ta chẳng phải rất coi trọng cái Hiệp Hội Năng Lượng của ông ta sao.
Vasiliy:
Giờ đây, những gì Hiệp Hội Năng Lượng làm được, Izmaylov đây cũng làm được, những gì Hiệp Hội Năng Lượng không làm được, Izmaylov đây vẫn làm được!
Vasiliy:
Tổ Chức Bàn Tròn? Cái tổ chức chơi trò gia đình đó thì mấy người tự đi mà chơi! "Luật" á, chẳng qua chỉ là sợi dây xích chó mà mấy ông lớn buộc vào cổ chúng ta thôi!
Iryna:
Vasiliy!
Vasiliy:
Xin lỗi, quên mất ở đây thật sự có một con chó!
Vasiliy:
Ông già cũng làm chó cả đời rồi, hừ, từ lúc ở Hvergelmir đã làm chó, cho dù có trở thành hội trưởng Hiệp Hội Năng Lượng, chủ tịch của Tổ Chức Bàn Tròn...
Vasiliy:
Trông thì hào nhoáng thật đấy, nhưng chẳng phải vẫn là chó cho người khác sai khiến sao, tối hôm đó... ta lại một lần nữa cầu xin ông ta, để ta tiếp quản sự nghiệp thực sự của ông ta...
Vasiliy:
Nhưng ông ta lại nói: Sứ mệnh đã hoàn thành rồi, ta đã tìm được thứ muốn tìm ở Ảnh Vực, sau này dù là Hiệp Hội Năng Lượng cũng sẽ không tham gia quá nhiều vào chuyện của Ảnh Vực nữa...
Vasiliy:
Đùa à! Có sức mạnh như vậy mà chẳng chịu làm gì, thế còn chúng ta thì sao... Chúng ta làm mấy việc bẩn thỉu, nặng nhọc đó, rốt cuộc là để làm gì?
Vasiliy:
Đợi đến khi, đợi đến khi ta hoàn hồn lại thì... ông già đã... ha... hahaha...
Zmei:
...Quả nhiên là ngươi.
Vasiliy:
Đúng vậy, là ta đấy, giờ thì ông già đã chết rồi, không còn ai có thể cản đường ta nữa!
Vasiliy:
Ta sẽ có một chỗ ngồi trong hội đồng thực sự! Chỉ cần ta còn ở đây, trên bàn cờ của Snezhnaya, sẽ mãi mãi có một vị trí dành cho Izmaylov.
Vasiliy:
Ta sẽ cho những ông lớn kia biết. Ta, Vasiliy Izmaylov, không phải là Nikolayevich, cũng không phải là Cậu Chủ gì hết!
Vasiliy:
Nào! Hỡi những đứa em cố chấp ngu muội của ta! Các ngươi không thể cùng ta chứng kiến tương lai rực rỡ của cái tên Izmaylov rồi!
Vasiliy:
Những Izmaylov, hãy chứng minh giá trị của mọi người cho ta thấy! Sự hy sinh của mọi người sẽ được ghi nhớ!
Sofya:
...A, Gureva, Gureva! Cô đã quay lại rồi, hức...
Gureva:
Thôi nào thôi nào, thỏ con... Đừng khóc nữa, chẳng phải đã sống sót trở về rồi sao, đừng để bạn bè chê cười chứ.
Sofya:
Hu hu... Traveler, Paimon... thật không biết phải cảm ơn hai người thế nào nữa...
Sofya:
Hay... hay là thế này đi, tôi khá tự tin về cái đuôi của mình, ngoài lần bị dao băng cắt rách hồi nhỏ ra thì chưa bao giờ bị thương...
Sofya:
Còn từng được Bố Già khen ngợi, "Trong Volkodlak, thì cái đuôi lông xù như vậy cũng khá hiếm thấy đấy...", hay là tôi cắt đuôi xuống để làm quà đáp lễ nhé...
Paimon:
Không được lấy đuôi của người khác!
Paimon:
Thành công cứu được Gureva là vui rồi.
Sofya:
Huhu...
Gureva:
Thỏ con, muốn khóc là chuyện của cô, nhưng tôi là người bị thương đó, không thể cứ đứng mãi ở đây được đâu...
Gureva:
Hơn nữa, tôi còn có chuyện muốn nói với Zmei và tiểu thư Iryna đấy, ôi, eo đau quá, lưng cũng đau nữa, để tôi kể cô nghe, cái tên Đồ Tể đó...
Sofya:
Được rồi được rồi, tôi đưa mọi người về ngay đây. Lần này tôi có thuê hẳn một chiếc xe trượt tuyết luôn đó... Lát nữa mình ngồi xe trượt tuyết về nhé.
Sofya:
Còn cái tên Đồ Tể đó... lần sau nhất định phải cho hắn một trận nên thân.
Paimon:
Ừm...
Sofya:
Sao thế Paimon?
Gureva:
?
Paimon:
Không có gì đâu, chúng ta mau quay về thôi!
Iryna:
Đừng gây rối nữa, Vasya, cứ thế này cả hầm mỏ sẽ sập mất! Mọi người xung quanh đều sẽ chết mất!
Vasiliy:
Gây rối ư? Đây là chuyện ta đã lên kế hoạch mấy năm trời rồi!
Vasiliy:
Ta muốn những người như chúng ta... tiến lên một bước, mấy người đều không được, chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể!
Sofya:
...Cậu Chủ.
Vasiliy:
Không được gọi bằng cái tên đó! Ta sẽ hoàn thành đại nghiệp mà ông già không thể hoàn thành, để người khác phải gọi ta là ngài Vasiliy...
Vasiliy:
Sau này có ai nhắc đến ông già, nhắc đến Nikolay "Pakhan" Izmaylov, sẽ gọi ông ta là cha của ngài Vasiliy!
Vasiliy:
Ta sẽ... vượt qua ông ta, ta sẽ...
Zmei:
Nhưng Ảnh Vực quá nguy hiểm... Ngươi không nên động vào thứ này, Ảnh Vực một khi mất kiểm soát, ngươi sẽ hại chết cả chính mình đó!
Vasiliy:
Ngươi còn cách nào khác sao? Chuyện này đối với ngươi, hay ta, hay với cả gia tộc đều là chuyện đúng đắn. Đều là có lợi!
Iryna:
Nhất định còn cách khác mà...
Vasiliy:
Dùng cái thứ "luật" tào lao chỉ để lừa dối bản thân? Hay lại dùng kiểu của ông già?
Vasiliy:
Ông ta dành cả đời khổ công vun đắp, cuối cùng chẳng phải vẫn chết sao.
Vasiliy:
Chết trong tay ta... giống như điều mà ai rồi cũng phải trải qua... bước đến cái chết không thể cứu vãn.
Zmei:
Vasya...
Vasiliy:
Ông già cổ hủ đó... Ta sẽ chứng minh cho ông ta thấy, con đường của ta mới là đúng đắn.
Paimon:
Ô... thuê được thật này!
Sofya:
Tất nhiên rồi, dù Bố Già đã qua đời, nhưng những mối quan hệ và tình nghĩa ông để lại sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Zmei:
Sau khi Bố Già qua đời, những mối quan hệ ông để lại còn duy trì được bao lâu thì cũng khó nói. Haiz, nhưng đó là chuyện của tương lai...
Paimon:
Zmei, Iryna, Sofya... Ơ, Gureva không đến sao?
Sofya:
...Cô ấy bị thương khá nặng, vẫn nên để cô ấy nghỉ ngơi thì hơn.
Paimon:
Được rồi, vậy thì lên đường thôi, đến nghĩa địa tàu hỏa nào.
Zmei:
Nghĩa địa tàu hỏa... Haiz, không ngờ lại là ở đó...
Paimon:
Chỗ đó có gì không ổn sao?
Zmei:
...Cũng không có gì, chỉ là, rất lâu trước đây, khi chúng tôi còn nhỏ, Bố Già thường dẫn chúng tôi đến đó chơi.
Zmei:
Tôi, Iryna... Vasiliy, người hiện được gọi là Cậu Chủ, và còn... Lyubov người đã bị đuổi đến Novokitezh...
Zmei:
À, Lyubov hiện tại là gia chủ của Remusov, nhưng tên đó làm việc không được sạch sẽ cho lắm, cũng lâu rồi tôi không nghe thấy tin tức của tên đó...
Zmei:
Nói chung, bốn chúng tôi từng lớn lên cùng nhau, nhưng giống như những cành cây vươn ra từ thân, càng phát triển thì càng xa cách.
Nhà Lữ Hành:
Mỗi người đều có hướng đi riêng của mình...
Zmei:
Ừm, cậu nói đúng.
Iryna:
Nhưng những cành cây mọc lệch thì cần phải được tỉa bỏ.
Zmei:
Không ai có thể định nghĩa con đường của người khác là đúng hay sai... Chúng ta là băng đảng, là hạng người đã nhúng chân vào bóng tối, chúng ta có quyền gì mà đi định nghĩa người khác chứ?
Zmei:
Chỉ là, tôi nghĩ, đôi khi thứ phân biệt chúng ta với loài dã thú, có lẽ chỉ là chút lòng trắc ẩn mà thôi.
Sofya:
Lòng trắc ẩn ư?
Zmei:
Thực ra chính là câu đầu tiên của "luật": Không được làm những việc bất nhân bất nghĩa.
Zmei:
Tuy nhiên, nhân nghĩa hay không đều nằm trong lòng mỗi người... Theo tôi thấy, ai cũng bận rộn vì bản thân mình, thực sự không có thời gian để lo cho người khác.
Zmei:
Chỉ là trong cuộc đời, luôn có vài khoảnh khắc chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn đủ sức thay đổi hướng đi.
Zmei:
Chọn "vì bản thân, mà có thể làm tổn thương bất kỳ ai khác" hay cảm thấy "a, những người sắp bị tổn thương kia có tội tình gì đâu... thật sự không nỡ..."
Zmei:
Không nỡ chính là lòng trắc ẩn, trắc ẩn là lòng nhân từ, nếu thường xuyên thấy không nỡ, sẽ cảm thấy mình vẫn đang đi trên con đường mà con người nên đi.
Zmei:
Nhưng chỉ cần một lần, chỉ cần một lần chọn vế trước, thì sẽ hết lần này đến lần khác vượt qua ranh giới nào đó, đến cuối cùng, sẽ không thể quay đầu lại được nữa...
Zmei:
Tôi nghĩ, Vasiliy... hiện đang ở bên ngoài ranh giới đó, lang thang trong bóng tối mịt mù không thấy rõ cả bàn tay của chính mình.
Vasiliy:
Tại sao... tại sao... luôn cách điều mong muốn... chỉ một bước?
Vasiliy:
Tối, tối quá... không thấy... không thấy gì cả.
Vasiliy:
A... Nhớ ra rồi, hồi nhỏ... có một lần, vì trốn quá sâu, nên đã không tìm được đường ra...
Vasiliy:
Lúc đó... trong lòng vô cùng sợ hãi, cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được đường ra nữa... Cuối cùng là ai... là ai đã...
Zmei:
Là ta và Iryna, Vasya, bọn ta đã gọi tên và tìm thấy ngươi.
Vasiliy:
Đúng vậy...
Vasiliy:
Zmei... có ở đó không...
Zmei:
Ta đây... Ta và Iryna, đều ở đây...
Iryna:
...
Vasiliy:
Đưa ta đi, ở đây... không nhìn thấy gì cả, Zmei, hãy đưa ta đi...
Sofya:
Thiết bị đã ngừng hoạt động rồi!
Paimon:
Phù, thật là hú hồn... Sợ chết đi mất... Tôi còn tưởng là...
Paimon:
Ối, chuyện gì thế này?
Sofya:
Có thể là Ảnh Vực đã ảnh hưởng đến cấu trúc vật lý ở đây, đường hầm này trước đây cũng từng sập như thế một lần!
Zmei:
Vasya... Vasya...
Nhà Lữ Hành:
Nhanh, đã đến lúc phải đi rồi.
Iryna:
Đi thôi, Zmei.
Sofya:
Đi lối này! Có thể ra ngoài được!
Iryna:
Những thứ cần thu hồi đã thu hồi xong rồi... Đi thôi!
Paimon:
Reng reng reng! Reng reng reng!
Công Nhân Volkodlak Cường Tráng:
Tiếng gì thế? Sao ồn thế này. Kubiyev, đi kiểm tra xem.
Công Nhân Volkodlak Gầy Gò:
Là một con búp bê, lạ nhỉ, hình như cái gì bên trong con búp bê đang kêu...
Công Nhân Volkodlak Gầy Gò:
Ơ, mở ra bên trong lại có thêm một con... Ai đặt cái này ở đây vậy?
Paimon:
Ồ, tên đó bị búp bê kỳ lạ thu hút mất rồi, đây là cơ hội tốt để lẻn qua đó!
Thủ Vệ Izmaylov:
Đêm mà Bố Già qua đời, người cuối cùng gặp ông ấy là Đồ Tể và Cậu Chủ...
Thủ Vệ Trưởng Izmaylov:
...Bộ muốn chết hả, dám bàn chuyện này ở đây! Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì, xin đấy, vì mạng sống của cả hai chúng ta, đừng nhắc đến chuyện này nữa...
Paimon:
...Đó là gì vậy?
Paimon:
Búp bê? Ai để vậy... Sao ồn thế?
Paimon:
Hết lớp này đến lớp khác... Ai mà thất đức vậy, lại để thứ này ở đây?
Paimon:
Được rồi, tranh thủ qua đó thôi, Traveler!
Gureva:
Nhanh lên, hắn sắp đến rồi, phải trốn cho kỹ trước khi hắn đến nhé.