arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Một Bên Là Cung Điện, Một Bên Là Lăng Tẩm


Hướng Về Vương Miện Trắng Trong Mơ
Theo chỉ dẫn của "Mắt Xám", một trong những phân mảnh sức mạnh của cậu ấy dường như nằm ngay phía sau Cung Điện Zapolyarny, nơi "Bạch Dương Sa Hoàng" khổng lồ sinh trưởng...
Vsevolod:
...Chế phẩm vô cùng hoàn mỹ, đợi đại công tước Alvis trở về, nhất định sẽ khen ngợi thành quả mấy ngày khổ cực quên ăn quên ngủ của mình.
Vsevolod:
Nghỉ... nghỉ ngơi ở đây một lát đi, phù...
Paimon:
Bên ngoài lạnh quá... Quả nhiên ở trên tàu vẫn thoải mái hơn...
Mắt Xám:
Đây chính là ý nghĩa tồn tại của "đoàn tàu". Đi đường dài trong môi trường lạnh giá, không tốt cho sức khỏe.
Mắt Xám:
Có lẽ, đây cũng chính là mục đích ban đầu của người tạo ra tôi... Dù sao vùng đất băng tuyết này vốn không phải nơi thích hợp để con người sinh sống.
Paimon:
Người tạo ra Mắt Xám... A, chẳng lẽ là người phụ nữ kỳ lạ mà chúng ta đã gặp trước đó?
Nhà Lữ Hành:
Bất lịch sự rồi đó! Người phụ nữ kỳ lạ nào chứ!
Paimon:
Chắc chắn không phải người phụ nữ kỳ lạ mà Nhà Lữ Hành đang nói đâu!
Paimon:
...Chính là cái người xuất hiện ở thị trấn có chim lửa và lâu đài toàn Snegovik ấy. Tôi nhớ tên cô ấy là Ak...
Mắt Xám:
Đúng rồi, là cô Aksinya. Theo ký ức vừa được khôi phục, cô ấy từng là thành viên của cơ quan nghiên cứu Hvergelmir dưới trướng Bạch Sa Hoàng...
Mắt Xám:
Cô ấy tạo ra tôi là để... có thể dẫn dắt một loại sức mạnh to lớn nào đó, tạo ra thế giới "ngày mai", nơi mọi người đều không còn đau khổ...
Mắt Xám:
Đó là vương quốc đã rũ bỏ hết ghen tị, thù hận và ích kỷ, là "Vườn Vô Ưu" được nâng đỡ bởi bàn tay của chúng sinh. Như vậy...
Mắt Xám:
"Như vậy, thế giới huy hoàng sẽ đến, giữa người với người, thậm chí giữa người với thần sẽ không còn bất kỳ sự khác biệt nào."
Paimon:
Một thế giới mà giữa người với thần không có sự khác biệt? Hmm, thật khó tưởng tượng phải làm thế nào mới có thể đạt được...
Mắt Xám:
"Đó là một thế giới của con người thuần túy, nơi thần linh không cần dùng đến thần lực, còn con người không cần dựa vào thần linh."
Mắt Xám:
...Trong ký ức, kết quả của kế hoạch là như vậy.
Mắt Xám:
Nhưng cụ thể làm thế nào... Xin lỗi, tôi không thể biết được toàn bộ kế hoạch cuối cùng. Đối với toàn bộ kế hoạch, tôi cũng chỉ là một "đạo cụ" trong đó mà thôi.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, Kính Mắt chính là đài ghép, có thể ghép ra được rất nhiều thứ tuyệt vời, nhưng đài ghép sẽ không tự chạy tới chạy lui để ăn nguyên liệu ghép đâu.
Mắt Xám:
Quả là một phép so sánh vô cùng thích hợp. Nhưng thứ lỗi cho tôi phải nhắc nhở, tiểu thư Paimon, ở Snezhnaya hiện tại, thuật giả kim không phải hướng học thuật được ủng hộ chính thức...
Paimon:
Đúng, đúng nhỉ... Nhưng dù sao chúng ta cũng đang ở trên tàu của mình mà...
Mắt Xám:
...Nhưng tôi có nên truy tìm sức mạnh cuối cùng không?
Mắt Xám:
Nếu như, sau khi có được sức mạnh cuối cùng, những gì tôi nhớ ra lại không phải điều tôi muốn nhớ, thì phải làm sao đây.
Mắt Xám:
Nếu, nếu như đó là lý do duy nhất khiến tôi được tạo ra, là công dụng đã được định sẵn...
Paimon:
Đúng vậy, đưa ra quyết định khi không biết gì chắc chắn là không ổn, dù sao thì cũng phải nhớ lại mọi thứ đã chứ.
Paimon:
Tóm lại... Kính Mắt đã giúp chúng tôi rất nhiều, cho dù ban đầu Kính Mắt được tạo ra không phải vì điều này. Nhưng với chúng tôi, Kính Mắt cũng rất hữu dụng!
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc đó quay về bên cạnh chúng tôi là được.
Mắt Xám:
...Vậy sao.
Paimon:
Hơn nữa trước kia còn nói rất nhiều chuyện phải cùng nhau làm khi tìm lại được thân thể mà! Nhóm lửa, ném tuyết, chạy nhảy trên vùng băng nguyên, chúng ta đã hẹn nhau rồi!
Mắt Xám:
Đúng vậy, tôi rất mong chờ... sau khi tìm lại được thân thể, tôi sẽ cùng hai người đi mạo hiểm.
Mắt Xám:
Tuy đã nghĩ đến điều này vô số lần trong suốt hành trình... nhưng người đã đưa tôi ra khỏi nơi đó chính là cậu, thật may mắn khi gặp được hai vị.
Mắt Xám:
Sức mạnh cuối cùng... đáp án của mọi thứ đều ở đó. Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của vị quân vương băng giá tiền nhiệm, người được gọi là Bạch Sa Hoàng...
Mắt Xám:
Tôi đã đánh dấu trên bản đồ cho cậu rồi.
Mèo:
Meow... Meow...
Nhà Lữ Hành:
(Trông có vẻ đói lả rồi... Nhưng theo lời Pavlina nói trước đó, phải để vào bát ăn thì nó mới chịu ăn...)
Nhà Lữ Hành:
(Đáng tiếc, hình như xung quanh không có bát ăn nào...)
Hỡi những người bạn, chúng ta được tạo ra, là vì một khoảnh khắc. Là để gọi về những giấc mơ sắp lụi tàn, là để...
Là để...?
Nhà Lữ Hành:
(Hmm... Đây là... nơi nào?)
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật, vừa nãy rõ ràng mình... đang ở trên tàu mà?)
Azazel:
Izmaylov... Izmaylov, hah, lại lơ đễnh rồi. Chúng ta phải thường xuyên quan sát trạng thái của thứ trong trứng, quên rồi sao?
Izmaylov:
Tôi đâu có lơ đễnh... Hơn nữa trạng thái của "người tiền thân" vô cùng ổn định, dù trong môi trường tối tăm như Hồ Ảnh Vực, vẫn tỏa sáng rực rỡ như một viên trân châu.
Azazel:
Vậy không phải anh đang lơ đễnh, mà là đang lo lắng.
Izmaylov:
Đúng rồi đấy, Azazel, có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.
Azazel:
Đừng lo lắng, cô giáo của anh, cô Aksinya sau khi nghe tin Sa Hoàng bệ hạ băng hà, cảm xúc vẫn rất ổn định... Ồ, anh còn đang lo chuyện gì khác nữa sao?
Izmaylov:
Nữ Hoàng mới lên ngôi, điều tôi lo là thái độ của người...
Azazel:
Thái độ với mấy tên vương công fae suốt ngày chỉ biết nằm dài trên đống Mora say sưa hưởng lạc đó sao? Thế thì cũng không tốt cho lắm.
Izmaylov:
Là thái độ đối với Hvergelmir...
Izmaylov:
Nghiên cứu của chúng ta cuối cùng đã chạm đến điều cấm kỵ, sở dĩ trước đây có thể tồn tại là nhờ sự cho phép ngầm và che chở của Sa Hoàng bệ hạ. Nhưng Nữ Hoàng mới...
Izmaylov:
Nói thế này đi, tôi đã nghe được vài tin tức.
Azazel:
Tin tức gì?
Izmaylov:
Tất cả mọi thứ liên quan đến thuật giả kim đều sẽ bị cấm. Hvergelmir có rất nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến giả kim sinh vật, đương nhiên sẽ bị bãi bỏ. Mà nếu như vậy thì...
Izmaylov:
Sa Hoàng bệ hạ... Tâm nguyện vĩ đại cuối cùng đó cũng sẽ không thể hoàn thành.
Azazel:
Đó có lẽ cũng là chuyện tốt. Anh quên rồi sao, chuyện xảy ra trong "lần thí nghiệm trước"? Huống hồ, Sa Hoàng bệ hạ cuối cùng cũng... Thôi bỏ đi...
Izmaylov:
Anh nói đúng, Azazel, nhưng tôi phải suy nghĩ thêm.
Azazel:
Đừng nghĩ nữa, Izmaylov. Đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Huống hồ, hôm nay là ngày mấy nhân vật lớn bên trên họp mặt.
Azazel:
Phải làm thế nào, họ sẽ nói cho chúng ta biết kết luận.
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật, đây là... một vùng Ảnh Vực? Paimon và Mắt Xám đều không ở đây...)
Nhà Lữ Hành:
(...Phía trước có hai người, thử bắt chuyện xem sao.)
Izmaylov:
Hửm?
Azazel:
Sao thế, đồng nghiệp tốt Izmaylov của tôi, nếu anh bớt lơ đễnh đi thì sẽ tốt hơn đấy.
Izmaylov:
Haiz, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía này... Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì cả.
Azazel:
Haha, Izmaylov, hãy nhìn cho kỹ những thứ cần nhìn đi.
Azazel:
Nhắc mới nhớ, hình như ngài Koshchei đi vội quá nên quên đóng cửa văn phòng rồi. Thôi, đợi lát nữa ghi chép xong dữ liệu rồi đóng cửa sau vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Họ không nhìn thấy mình... Kỳ lạ thật... cứ có cảm giác sai lệch rất kỳ quái.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng cũng không thấy khó chịu lắm. Hmm... Chi bằng đi điều tra xung quanh trước xem sao...)
Vsevolod:
...Chế phẩm vô cùng hoàn mỹ, đợi đại công tước Alvis trở về, nhất định sẽ khen ngợi thành quả mấy ngày khổ cực quên ăn quên ngủ của mình.
Vsevolod:
Nghỉ... nghỉ ngơi ở đây một lát đi, phù...
Nhà Lữ Hành:
(Cửa bị đóng lại rồi... Nếu có cách nào đó...)
Mèo:
Meow...
Nhà Lữ Hành:
(...Ồ, hóa ra bát ăn của nhóc ở đây à.)
Nhà Lữ Hành:
(Được rồi, được rồi, cho nhóc ăn trước đã, nhóc con đáng thương...)
Paimon:
Đó chính là...
Mắt Xám:
Đúng vậy, đó chính là nơi mà chúng ta cần đến. Đó là... cung điện riêng của Bạch Sa Hoàng, nằm bên ngoài Snezhnograd.
Mắt Xám:
Cung Vương Miện Nhạt Màu.
Mắt Xám:
Ở đó, Snegurochka với dáng vẻ tao nhã từng gảy đàn gusli trong sảnh hoàng cung, những fae hậu duệ dòng nước cũng từng hòa theo giai điệu du dương ấy để ca tụng tên của vị vua cai trị vùng tuyết nguyên.
Mắt Xám:
Những Volkodlak hùng dũng không ngừng tranh đấu trước mặt Sa Hoàng để giành lấy ân sủng, còn những Domovoy dốc hết tâm sức vơ vét kỳ trân dị bảo, chỉ để lấp đầy kho báu trong cung.
Paimon:
Woa... Kho, kho báu?
Mắt Xám:
Đúng vậy, nhưng bây giờ e rằng đã không còn gì nữa rồi.
Mắt Xám:
Nghe nói... nơi đó là vùng đất mà quân vương vĩ đại đã ban lòng từ bi, chính tại nơi ấy ngài đã tiếp nhận loài người, cho phép họ được yết kiến...
Mắt Xám:
Để những con người yếu đuối đáng thương thuở ấy có thể khai phá lãnh thổ của riêng mình trong băng tuyết, lần đầu tiên ngọn lửa của Kresnik được thắp sáng trong cung điện ấy, rồi sau đó truyền đi khắp chốn.
Mắt Xám:
Thế là, khác với thời kỳ Vương Triều Sao Nhạt, vùng đất băng giá vĩnh cửu này không chỉ còn thuộc về riêng fae nữa, mà trở thành vương quốc nơi con người và fae cùng chung sống...
Mắt Xám:
Ngài ấy đổi tên vùng đất này thành "Snezhnaya".
Paimon:
Ồ... thì ra Snezhnaya có nguồn gốc như vậy. Tôi cứ tưởng Nữ Hoàng Băng Giá đã lập ra Snezhnaya chứ...
Paimon:
Ừm, sao Kính Mắt lại quen thuộc với nơi này như vậy?
Mắt Xám:
Tất nhiên rồi, tôi được tạo ra ở đây, trong căn phòng bí mật của cung điện này...
Mắt Xám:
Cũng chính là nơi mà trước đây chúng ta đã từng nhắc đến, nơi có tên Hvergelmir... Nhưng đó cũng chỉ là một góc trong bóng tối của cung điện này thôi.
Paimon:
Ồ ồ... một cung điện hoành tráng như vậy, sao giờ trông lạnh lẽo thế nhỉ.
Mắt Xám:
Vì 500 năm trước, Bạch Sa Hoàng đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Vực Sâu và bầy thú. Sau khi băng hà, thi thể ngài đã được đưa về đây...
Mắt Xám:
Sau khi được an táng... một phần cơ thể ngài đã hóa thành "Bạch Dương Sa Hoàng". Kể từ đó, Nữ Hoàng nắm giữ quyền lực Snezhnaya sống ở Cung Điện Zapolyarny, nơi này chẳng còn ai lui tới nữa.
Paimon:
Cho nên, nơi mà chúng ta cần đến, thực ra là... mộ của Bạch Sa Hoàng?
Mắt Xám:
Đúng vậy, tiểu thư Paimon, mộ của Bạch Sa Hoàng, nhưng cũng là nơi tôi ra đời.
Mắt Xám:
...Chính quyền không khuyến khích vào đây khi chưa có giấy phép. Nhưng ít nhất thì cũng không công khai là cấm hoàn toàn.
Paimon:
Không công khai là cấm, vậy chẳng phải là cho phép lén đi vào sao!
Mắt Xám:
Nhưng chưa biết chừng... bị truy nã cũng là một trải nghiệm thú vị.
Paimon:
Ối, không cần đâu... Tôi biết rồi, nếu bị vệ binh Snezhnaya tóm được thì...
Paimon:
Tôi sẽ nói là do cơ quan chỉ dẫn bị lỗi khiến chúng ta lạc đường! Lạc đường thì không phạm pháp đâu nhỉ! Ừm, cứ nói vậy đi.
Paimon:
...Nhưng mà, đường ray của đoàn tàu bị đứt rồi, phải làm sao đây?
Mắt Xám:
Không sao đâu, con đường đó vốn chỉ là "thuật che mắt", không phải con đường thật sự để vào Cung Vương Miện Nhạt Màu.
Mắt Xám:
Đây chỉ là một dấu hiệu, ám chỉ rằng những người hành hương bình thường hoặc đến viếng thăm vì hoài niệm thì nên "dừng lại ở đây".
Mắt Xám:
Nếu thực sự muốn đi qua, thì phải tìm được... cơ quan khởi động "đường ray ẩn".
Mắt Xám:
Tôi có thể cảm nhận được, cơ quan triệu hồi đường ray ẩn chắc là nằm trên tòa tháp kia.
Mắt Xám:
Tiếc là, hình như tòa tháp đó bị Bạch Dương Sa Hoàng bao quanh rồi. Xem ra phải tìm cách đi vòng vào thôi...
Paimon:
Woa, không ngờ bên dưới gốc cây khổng lồ đó lại trông như thế này...
Paimon:
Đó là... một tòa cung điện?
Mắt Xám:
Kỳ lạ... sao đột nhiên lại...
Paimon:
Kính Mắt, sao vậy?
Mắt Xám:
Tôi từng nói... Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh vốn thuộc về mình bị chia thành ba phần... Một trong số đó bị giấu ở nơi tối tăm không thể cảm nhận được.
Mắt Xám:
Nhưng, không biết có phải vì đã đến gần hơn hay không, tôi có thể cảm nhận được... sức mạnh đó, ngay tại đây...
Paimon:
Ở đây ư?
Mắt Xám:
Đúng, chính là... trong Cung Vương Miện Nhạt Màu trước mặt...
Paimon:
Cung Vương Miện Nhạt Màu?
Mắt Xám:
Đúng vậy, đó là cung điện riêng của Bạch Sa Hoàng, nằm bên ngoài Snezhnograd.
Mắt Xám:
Ở đó, Snegurochka với dáng vẻ tao nhã từng gảy đàn gusli trong sảnh hoàng cung, những fae hậu duệ dòng nước cũng từng hòa theo giai điệu du dương ấy để ca tụng tên của vị vua cai trị vùng tuyết nguyên.
Mắt Xám:
Những Volkodlak cao lớn không ngừng tranh đấu trước mặt Sa Hoàng để giành lấy ân sủng, còn những Domovoy dốc hết tâm sức vơ vét kỳ trân dị bảo, chỉ để lấp đầy kho báu trong cung.
Paimon:
Woa... Kho, kho báu?
Mắt Xám:
Đúng vậy, nhưng bây giờ e rằng đã không còn gì nữa rồi.
Mắt Xám:
Nghe nói... nơi đó là vùng đất mà quân vương vĩ đại đã ban lòng từ bi, chính tại nơi ấy ngài đã tiếp nhận loài người, cho phép họ được yết kiến...
Mắt Xám:
Để những con người yếu đuối đáng thương thuở ấy có thể khai phá lãnh thổ của riêng mình trong băng tuyết, lần đầu tiên ngọn lửa của Kresnik được thắp sáng trong cung điện ấy, rồi sau đó truyền đi khắp chốn.
Mắt Xám:
Thế là, khác với thời kỳ Vương Triều Sao Nhạt, vùng đất băng giá vĩnh cửu này không chỉ còn thuộc về riêng fae nữa, mà trở thành vương quốc nơi con người và fae cùng chung sống...
Mắt Xám:
Ngài ấy đổi tên vùng đất này thành "Snezhnaya".
Paimon:
Ồ... thì ra Snezhnaya có nguồn gốc như vậy. Tôi cứ tưởng Nữ Hoàng Băng Giá đã lập ra Snezhnaya chứ...
Paimon:
Ừm, sao Kính Mắt lại quen thuộc với nơi này như vậy?
Mắt Xám:
Tất nhiên rồi, tôi được tạo ra ở đây, trong căn phòng bí mật của cung điện này...
Mắt Xám:
Cũng chính là nơi mà trước đây chúng ta đã từng nhắc đến, nơi có tên Hvergelmir... Nhưng đó cũng chỉ là một góc trong bóng tối của cung điện này thôi.
Paimon:
Ồ ồ... một cung điện hoành tráng như vậy, sao giờ trông lạnh lẽo thế nhỉ.
Mắt Xám:
Vì 500 năm trước, Bạch Sa Hoàng đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Vực Sâu và bầy thú. Sau khi băng hà, thi thể ngài đã được đưa về đây...
Mắt Xám:
Sau khi được an táng... một phần cơ thể ngài đã hóa thành "Bạch Dương Sa Hoàng". Kể từ đó, Nữ Hoàng nắm giữ quyền lực Snezhnaya sống ở Cung Điện Zapolyarny, nơi này chẳng còn ai lui tới nữa.
Paimon:
Cho nên, nơi mà chúng ta cần đến, thực ra là... mộ của Bạch Sa Hoàng?
Mắt Xám:
Đúng vậy, tiểu thư Paimon, mộ của Bạch Sa Hoàng, nhưng cũng là nơi tôi ra đời.
Mắt Xám:
...Chính quyền không khuyến khích vào đây khi chưa có giấy phép. Nhưng ít nhất thì cũng không công khai là cấm hoàn toàn.
Paimon:
Không công khai là cấm, vậy chẳng phải là cho phép lén đi vào sao!
Mắt Xám:
Nhưng chưa biết chừng... bị truy nã cũng là một trải nghiệm thú vị.
Paimon:
Ối, không cần đâu... Tôi biết rồi, nếu bị vệ binh Snezhnaya tóm được thì...
Paimon:
Tôi sẽ nói là do cơ quan chỉ dẫn bị lỗi khiến chúng ta lạc đường! Lạc đường thì không phạm pháp đâu nhỉ! Ừm, cứ nói vậy đi.
Paimon:
...Nhưng mà, đường ray của đoàn tàu bị đứt rồi, phải làm sao đây?
Mắt Xám:
Không sao đâu, con đường đó vốn chỉ là "thuật che mắt", không phải con đường thật sự để vào Cung Vương Miện Nhạt Màu.
Mắt Xám:
Đây chỉ là một dấu hiệu, ám chỉ rằng những người hành hương bình thường hoặc đến viếng thăm vì hoài niệm thì nên "dừng lại ở đây".
Mắt Xám:
Nếu thực sự muốn đi qua, thì phải tìm được... cơ quan khởi động "đường ray ẩn".
Mắt Xám:
Tôi có thể cảm nhận được, cơ quan triệu hồi đường ray ẩn chắc là nằm trên tòa tháp kia.
Mắt Xám:
Tiếc là, hình như tòa tháp đó bị Bạch Dương Sa Hoàng bao quanh rồi. Xem ra phải tìm cách đi vòng vào thôi...
Paimon:
Kính Mắt thật lợi hại, sao loại tàu nào cũng lái được thế?
Mắt Xám:
...Không hẳn là vậy, những đoàn tàu đang vận hành ở Snezhnaya hiện tại không hiểu vì sao chỉ giữ lại "động lực", mà không có chỗ cho "điều khiển từ xa".
Mắt Xám:
Ngược lại, những nguyên mẫu đời đầu này lại vẫn còn giữ cổng điều khiển...
Paimon:
Là... là vậy... à...
Mắt Xám:
Quả thật... là... như vậy... nhưng mà...
Paimon:
Nhưng... mà... cái... gì?
Paimon:
Lẽ... nào... là...
Nhà Lữ Hành:
(Lạ thật... Sao Paimon lại nói chuyện chậm như vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, là... Hả, là mình sao?)
Nhà Lữ Hành:
(A, bình thuốc bên cạnh...)
Vsevolod:
Hả, sao vậy?
Vsevolod:
Thuốc, thuốc...
Nhà Lữ Hành:
(Xin lỗi nhé. A, cửa mở rồi, vào xem thử vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Quả trứng khổng lồ... ở giữa Ảnh Vực...)
Nhà Lữ Hành:
(Bên trong có thứ gì sao? "Người tiền thân" mà họ vừa nói à?)
Izmaylov:
Kỳ lạ...
Azazel:
Đừng nhìn vào hư không nữa, còn nhiều việc phải làm lắm...
Mảnh Giấy Nhắn:
(Một tờ giấy nhắn, phía trên viết bằng nét chữ tao nhã như sau...)
Mảnh Giấy Nhắn:
"Mấy ngày tới tôi sẽ trở về Nhà Hesperides, nên đành nhờ anh chăm sóc chú mèo này. Giao cho những người suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào thí nghiệm, thực sự khiến tôi không thể yên tâm."
Mảnh Giấy Nhắn:
"Đồng nghiệp của tôi, Koshchei, chắc hẳn cũng xuất phát từ tình yêu với sinh mệnh, sẽ không quên cho 'Lara' của tôi ăn đâu... Chìa khóa và thức ăn dành riêng cho mèo đã được đặt trên kệ."
Mảnh Giấy Nhắn:
"...Nhớ nhé, Lara của tôi chỉ ăn thức ăn trong bát, đừng có rải bừa xuống sàn, Lara không bao giờ ăn đồ trên mặt đất."
Mảnh Giấy Nhắn:
"Lưu ý: Nếu tôi phát hiện mèo không được cho ăn đàng hoàng, hoặc trên người nó mọc ra bộ phận của loài động vật nào khác, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tương ứng. - Pavlina."
Ghi Chép Ai Đó Viết:
(Một tờ giấy nhắn, phía trên đó là những nét chữ lạnh lẽo, cứng nhắc, thậm chí không có chút cảm xúc nào, viết rằng...)
Ghi Chép Ai Đó Viết:
"...Tù nhân làm vật liệu thí nghiệm đã được giao cho Alvis xử lý. Kết quả của thí nghiệm đó chắc chắn là 'không chính xác'."
Ghi Chép Ai Đó Viết:
"Nhưng đó chính là con người... Đó chính là 'tình yêu' mà những fae không có tình yêu nên theo đuổi sao? Có lẽ những Snegovik với tâm hồn khiếm khuyết thực sự có thể mượn kỹ thuật này để..."
Ghi Chép Ai Đó Viết:
"Có được thứ 'tình yêu' vốn bị thiếu lúc ban đầu, giống như... giống như những gì 'người đó' từng nói với tôi, giấc mơ quá vĩ đại cũng chẳng có ý nghĩa gì, có lẽ..."
Ghi Chép Ai Đó Viết:
"Có lẽ 'người đó' nói đúng. Sức mạnh ấy... sức mạnh ấy vốn nên được bù đắp cho chúng ta, chứ không thuộc về ảo mộng bất thường của Aksinya."
Ghi Chép Ai Đó Viết:
"...Viết đến đây thôi, kẻo lại bị cái tên Alvis đó 'vô tình' nhìn thấy, rồi sinh chuyện."
Nhà Lữ Hành:
(Một chiếc cân... Trên đĩa cân bên trái là một chiếc lông vũ, còn đĩa cân bên phải thì đang chờ đặt vật gì đó lên...)
Nhà Lữ Hành:
(Trông có vẻ giống một loại nghi thức nào đó. Chiếc lông vũ chỉ là biểu tượng của "nhẹ tựa như không", quan trọng là bên phải... Thứ gì đó có thực thể, nhưng lại phải có trọng lượng bằng với "như không".)
Nhà Lữ Hành:
(Trên bàn có những thứ này...)
Nhà Lữ Hành:
(Chất lỏng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ...)
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, không nên đặt thứ này ở mặt bên kia chiếc cân.)
Nhà Lữ Hành:
Bình thuốc thử
Nhà Lữ Hành:
(Chất lỏng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ...)
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, không nên đặt thứ này ở mặt bên kia chiếc cân.)
Nhà Lữ Hành:
Bình thuốc thử
Nhà Lữ Hành:
(Chất lỏng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ...)
Nhà Lữ Hành:
(...Xem ra đặt thứ gì vào cũng không đáp ứng được yêu cầu của nghi thức này. Vậy là những chữ trong ghi chép kia còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa gì nữa sao.)
Nhà Lữ Hành:
("Mọi thứ bị chia tách đều không phải là nguyên nhân. Để tất cả trở thành tất cả, phải để những thứ đã tách rời được hợp nhất?")
Nhà Lữ Hành:
(Phải thử... hợp nhất thứ gì đó lại với nhau.)
"Hãy vứt bỏ linh hồn của ngày cũ, để linh hồn không còn bị trói buộc bởi mạch ẩn của lòng đất." "Hãy vứt bỏ ý chí của ngày cũ, để ý chí không còn bị ánh mắt trên trời cao dõi theo." "Hãy vứt bỏ thể xác của ngày cũ, để thể xác không còn bị sự vất vả của trần thế bào mòn."
Theo chỉ dẫn trên ghi chép, bạn nghiền nát tinh thể màu vàng và Kresnik Kristall rồi hòa tan vào bình thuốc thử. Và rồi... Một loại vật chất nào đó đã được sinh ra.
Nhà Lữ Hành:
(Thuốc thử kỳ lạ... cho dù cầm trên tay nhưng cũng không cảm nhận được chút trọng lượng nào. Là vì...)
Nhà Lữ Hành:
(Về bản chất, nó đã "vượt qua" những vật chất trong khái niệm thông thường?)
"Thành công rồi... Tính chất của thuốc thử này giống hệt với tính chất của (...) từng khiến Kitezhgrad bị hủy diệt." Bạn nghe thấy một giọng nói the thé vang vọng khắp căn phòng. "Phương pháp siêu việt trên thế gian này chính là 'hoàn nguyên nghịch đảo'". "Tất cả 'con người' đều đến từ (...), chỉ cần có được sức mạnh này, nhất định cũng có thể làm được như họ, tạo ra, thậm chí là chi phối..."
"Không hề lừa dối ta, người trong trứng... 'Hắn' nói đúng, ta phải nghĩ cách, ta phải nghĩ cách để có được 'hắn', dù chỉ là một phân mảnh..." "Thưa Sa Hoàng bệ hạ, đây chẳng phải là thứ mà Alvis này xứng đáng có được sao, sức mạnh của 'hắn' thật hoàn hảo." "'Hắn' chính là câu trả lời mà ta đã khổ công tìm kiếm bấy lâu nay. Phải có được 'hắn'..."
Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"! Ta phải có được "hắn"!
Nhà Lữ Hành:
(Ừm, kỳ lạ, giọng nói vừa rồi... Lẽ nào là chủ nhân của căn phòng này?)
Nhà Lữ Hành:
(Cây kim... rơi xuống rồi.)
Aksinya:
Họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên, tôi có thể lợi dụng kỹ thuật của Hyperborea cổ đại để tải ý thức của cậu lên đây một cách hoàn chỉnh.
Aksinya:
Đúng là một kỹ thuật đáng kinh ngạc. Tốt lắm, thiết bị nhỏ gọn tiện mang theo này gọi là "MắtMắt Graeae Xám" đi.
Mắt Xám:
...Tên của chiếc kính này sao? Rõ ràng là kính màu xanh lam mà... Ừm, nhưng cảm giác bây giờ rất kỳ lạ, hoàn toàn không cảm nhận được tứ chi.
Mắt Xám:
Ở trong thiết bị nhỏ bé này, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được... cơ thể của mình.
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... Aksinya của quá khứ. Còn đang nói chuyện với cô ấy... là Mắt Xám trong quá khứ sao?)
Aksinya:
Đương nhiên rồi, dù ý thức của cậu đã được truyền vào chiếc "kính mắt" này, sức mạnh và sự tồn tại vẫn phụ thuộc vào cơ thể cậu.
Aksinya:
Dù sao thì cơ thể của cậu mới là chiếc chìa khóa thực sự để mở ra thế giới mới.
Aksinya:
Là "chìa khóa", cậu đã là một tạo vật hoàn hảo. Nếu, nếu có thể tiếp tục...
Mắt Xám:
Tiếc là Sa Hoàng bệ hạ...
Mắt Xám:
Một phần cơ thể tôi từng thuộc về Sa Hoàng bệ hạ, thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy những gì ngài ấy từng thấy qua những mảnh ký ức, nên tôi biết được...
Mắt Xám:
Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, vậy thì cô sẽ có thể thực hiện được ý chí của ngài, hoàn thành tâm nguyện vĩ đại của ngài... Chắc chắn ngài ấy sẽ vui mừng vì điều này.
Aksinya:
"Chỉ có cô mới có thể khiến ta bật cười, Aksinya." Chắc chắn ngài ấy sẽ nói vậy, một cách chân thành, mà không phải kiểu xã giao giả tạo như khi trò chuyện với gã "giáo sư" kia.
Aksinya:
Hy sinh tất cả để đấng quân vương của mình có được niềm vui, đó chính là trách nhiệm của "Nữ Hề Hoàng Gia".
Mắt Xám:
"Nữ Hề Hoàng Gia" chẳng qua chỉ là hư danh mà Sa Hoàng bệ hạ ban cho cô để thuận tiện ra vào cung điện, nhằm tránh việc con người sinh lòng ganh ghét, đố kỵ một cách vô cớ. Cô không cần phải...
Aksinya:
Tôi không cảm thấy hư danh này có gì không tốt, nó chẳng buồn cười chút nào. Thậm chí đến giờ nó vẫn còn mang lại cho tôi vài sự tiện lợi.
Aksinya:
Có lẽ nhờ đó tôi có thể vào Cung Điện Zapolyarny, trò chuyện với Nữ Hoàng mới lên ngôi... Mặc dù khi tôi bước vào cung điện, cô ấy đã rời đi từ lâu rồi...
Aksinya:
Biết đâu cô ấy hiểu được... tâm nguyện của Sa Hoàng bệ hạ...
Mắt Xám:
Đúng vậy, Aksinya.
Aksinya:
Nên mang cậu ra cho các đồng nghiệp của tôi xem, với dáng vẻ lúc này, có lẽ họ sẽ thừa nhận rằng mọi nghiên cứu đều có giá trị của nó, ít nhất thì Alvis sẽ ủng hộ tôi.
Aksinya:
Có lẽ, họ sẽ giúp tôi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại này...
Aksinya:
Dù tôi biết quan niệm của họ và tôi không giống nhau, nhưng mọi bất đồng rồi cũng sẽ quy về cùng một con đường, sự thấu hiểu cuối cùng nhất định sẽ đến.
Aksinya:
Họ sẽ giúp tôi, đúng không?
Mắt Xám:
...
Mắt Xám:
...Tất nhiên rồi, Aksinya, họ sẽ giúp thôi.
Aksinya:
Ừm.
Aksinya:
Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho ngài ấy, cũng là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời tôi.
Aksinya:
Tôi muốn ra lệnh cho "người tiền thân", cho "cậu"... Không, là nhờ "cậu", nhất định phải thay thế Sa Hoàng bệ hạ trong kế hoạch ban đầu...
Aksinya:
Xin cậu, hãy trở thành... chúa tể của hành tinh này.
Aksinya:
A, sự nghiệp vĩ đại nhường này, tôi cần gì phải được người khác công nhận hay giúp đỡ chứ. Có lẽ, tôi có thể tự mình tiếp tục thí nghiệm cuối cùng...
Mắt Xám:
...
Đúng là một ý tưởng vĩ đại, nhưng rồi sau đó thì sao...?
Aksinya:
Không được... sao các người có thể...? Các người không nhìn thấy sao...?
Aksinya:
Đây là... sự phản bội đáng thương... Alvis, Koshchei, Pavlina...
Aksinya:
Các người đã quên... tại sao chúng ta lại ở đây, quên đi viễn cảnh huy hoàng và tươi sáng...
Aksinya:
Các người đã quên... quên mất ân điển mà ngài đã ban, quên mất vinh quang mà ngài đã trao, các người...
Aksinya:
Các người trục xuất tôi, nhưng không sao. Tôi nhất định sẽ trở về... Bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian trong Ảnh Vực vô tận này.
Aksinya:
Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao... lại vì ích kỷ mà phá bỏ sự nghiệp vĩ đại lẽ ra phải được gây dựng? Tại sao lại vì ích kỷ mà đi chệch khỏi con đường vốn nên tuân theo?
...Đây không phải là kết cục của tất cả. "Đến nước này rồi, tôi cũng không hận họ, tôi chỉ thấy buồn cho họ thôi." Bạn nghe thấy có người nói như vậy, không biết cô ấy đã xuất hiện từ khi nào, nhìn bản thân của quá khứ chìm dần vào bóng tối. "Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ trở về đúng quỹ đạo, giống như ánh sáng xuyên qua những môi trường khác nhau, con đường tưởng chừng quanh co ấy thực ra luôn là con đường nhanh nhất và tốt nhất."
...Hỡi những người bạn, mọi người quên rồi sao? Chúng ta được tạo ra, là vì một khoảnh khắc, Là để gọi về những giấc mơ sắp lụi tàn, là để, Những đứa con của ban ngày tựa ảo ảnh ấy dẫn chúng ta bước vào "ngày mai". Ở nơi ấy, chúng ta cười vang, xoay tròn, vây quanh chiếc ngai duy nhất trên sảnh đường của các vì sao, để dựng nên...
Để dựng nên một vương quốc thuần khiết, một quê hương sinh ra từ muôn vàn yêu thương. Để dựng nên... Khu vườn vô ưu chỉ thuộc về con người.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Nhà Lữ Hành, không sao chứ?
Paimon:
Vừa nãy thấy Nhà Lữ Hành ngồi xuống rồi bỗng dưng khựng lại...
Mắt Xám:
Đúng là có cảm nhận được dao động tinh thần, chỉ là dữ liệu sinh lý không có bất kỳ thay đổi nào...
Nhà Lữ Hành:
(Kể lại những gì bản thân nhìn thấy trong Ảnh Vực...)
Mắt Xám:
...Dù trước đây đã có báo cáo thí nghiệm chỉ ra, có một số Ảnh Vực sẽ chỉ tác động lên tinh thần con người, chứ không ảnh hưởng tới thân xác trong "thế giới thực".
Mắt Xám:
Nhưng đây cũng là trường hợp cực hiếm gặp.
Paimon:
Nhà Lữ Hành luôn có thể đột nhiên nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ!
Paimon:
...Vậy nên Nhà Lữ Hành đã nhìn thấy, nơi nào đó của 500 năm trước?
Mắt Xám:
Hvergelmir.
Paimon:
Nhà Lữ Hành đã thấy Hvergelmir của 500 năm trước, còn thấy cả Kính Mắt của quá khứ!
Paimon:
Thế nào, Kính Mắt, có ấn tượng gì về những thứ mà Nhà Lữ Hành đã nhìn thấy không?
Mắt Xám:
...Xin lỗi, về những chuyện đã xảy ra trước đây, tôi không có nhiều ấn tượng cho lắm.
Mắt Xám:
Tôi thậm chí không thể nhớ rõ... trước khi bước vào Ảnh Vực, đã từng xảy ra cuộc tranh cãi và trò chuyện như vậy.
Paimon:
Vậy sao...
Paimon:
Nhưng mà, chúng ta đã xác nhận được, trước đây Kính Mắt quả thực có cơ thể, đúng không?!
Mắt Xám:
Đúng vậy, nội dung cuộc trò chuyện mà Nhà Lữ Hành nghe được... khiến tôi yên tâm hơn nhiều.
Paimon:
Biết đâu cơ thể của Kính Mắt lại đang nằm chờ trong trung tâm Hvergelmir!
Paimon:
Đó, đó chính là cái cuối cùng ở trung tâm Hvergelmir...
Mắt Xám:
Hy vọng là vậy. Thế thì chắc là tôi sẽ nhớ lại được nhiều chuyện hơn... cũng có thể sớm trở về cơ thể vốn có của mình.
Mắt Xám:
Phía trước sắp đến Cung Vương Miện Nhạt Màu, hãy chú ý rung lắc khi tàu vào trạm.
Paimon:
Không sao, tôi bay lơ lửng suốt mà, sợ gì chuyện đó chứ.
Nhà Lữ Hành:
Công Thức Thuốc Vô Danh
Nhà Lữ Hành:
Công Thức Thuốc Vô Danh
Mèo:
Meo meo...?
Vsevolod:
Ối, thuốc của tôi... Con mèo xấu xa này, haiz...
Vsevolod:
Thôi xong, giờ lại phải điều chế lại từ đầu!

Thú Đá Ngồi Đó Tựa Bóng Ma
Hãy nghĩ cách tìm ra một phần sức mạnh của "Mắt Xám" bên trong cung điện năm xưa, và cũng là lăng tẩm hiện tại của Bạch Sa Hoàng...
Mắt Xám:
Cánh cửa phía sau sảnh hoàng cung hình như đang đóng...
Paimon:
Vậy phải làm sao?
Mắt Xám:
Đợi chút, tôi cảm ứng được trước ngai vàng có cổng kết nối có thể truy cập...
Mắt Xám:
Chính là ở đây.
Paimon:
Thế nào rồi, Kính Mắt?
Mắt Xám:
Đã nhận được quyền hạn của cơ quan.
Mắt Xám:
...Ừm, cách mở khóa cửa sảnh hoàng cung cũng giống như cách mở cổng lớn vậy.
Mắt Xám:
"Hãy để con thú hai đầu canh giữ di hài vĩ đại kia trở về vị trí vốn có của nó."
Paimon:
Con thú hai đầu, chẳng lẽ chính là bức tượng mà chúng ta đã thấy ở cửa ra vào...
Paimon:
Hình như bên đó có tiếng mở cửa...
Paimon:
Ồ, trong phòng cũng có bức tượng giống như ở cửa vào...
Paimon:
"Trở về vị trí vốn có của nó"... A, tôi hiểu rồi... Là phải đưa hai bức tượng này lên cơ quan ở phía trước ngai vàng kia phải không?
Mắt Xám:
Xem ra đúng là như vậy đấy, Paimon.
Paimon:
Cuối cùng cửa cũng mở ra rồi... Ừm, kể ra thì, lúc nãy có nhiều ma thú hình thù kỳ quái thật đấy...
Mắt Xám:
Chúng là... những ma vật do Koshchei ghép thành ở Hvergelmir năm đó.
Paimon:
Thế còn tên vừa lên tiếng lúc nãy thì sao? Nó không xuất hiện à, tôi cứ tưởng nó sẽ lộ diện chứ...
Mắt Xám:
Đó là... Zver, thủ lĩnh của bầy ma thú tổng hợp. Cũng là một trong rất nhiều tạo vật mà Koshchei tạo ra bằng giả kim sinh vật.
Mắt Xám:
Khi đó, Koshchei đã dùng cùng loại nguyên liệu để tạo ra rất nhiều "hình thái sơ khai"... Trong số đó, có trí tuệ thì chỉ có nó và... Kỳ lạ, tự dưng không nhớ ra được.
Mắt Xám:
Koshchei cho rằng Zver là bán thành phẩm, nên đã vứt bỏ nó.
Mắt Xám:
Cuối cùng, Zver bán thành phẩm đã bị dung hòa vào hạt giống của ma thú khác, tạo nên hình dạng như hiện tại. Nó lẽ ra phải bị tiêu hủy...
Mắt Xám:
Nhưng trước khi bị tiêu hủy, Bạch Sa Hoàng cho rằng một sinh vật có ý thức không nên chết theo cách đó, bèn thu nhận nó về dưới trướng của mình.
Mắt Xám:
...Nghe nói thi thể của Bạch Sa Hoàng là do nó mang về từ chiến trường, dù đang bị thương nặng.
Mắt Xám:
Chính vì vậy, nó cực kỳ ghét Koshchei...
Mắt Xám:
Tôi cứ tưởng nó đã lặng lẽ chết đi ở nơi không ai hay biết. Nhưng mà, thật tốt quá, nó vẫn còn sống.
Mắt Xám:
Không ngờ nó... vẫn luôn canh giữ cung điện nơi đã trở thành lăng mộ của Sa Hoàng bệ hạ.
Paimon:
Ừm, cuối cùng cũng hiểu tại sao không khuyến khích tự ý đến đây rồi. Nói không chừng những kẻ đến đây mà không được cho phép đều đã bị Zver đuổi đi hết.
Mắt Xám:
Cung Vương Miện Nhạt Màu vẫn quá nguy hiểm. Zver...
Paimon:
Không sao đâu, đã tới đây rồi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm lại được thân xác của mình.
Nhà Lữ Hành:
Nếu nó lại tới thì đuổi đi là được.
Mắt Xám:
Ừm, tôi tin Nhà Lữ Hành, và cả Paimon...
Mắt Xám:
Nhưng sau này chắc nó vẫn sẽ xuất hiện, phải luôn chú ý xung quanh mới được...
Mắt Xám:
Chuyện này cứ giao cho tôi.
Nhà Lữ Hành:
(...Hửm, lạ thật? Nơi này là... giờ mình đang ở...)
Nhà Lữ Hành:
(A, giống như Hvergelmir trước đây... Nơi này cũng thuộc về quá khứ...)
Aksinya:
Bệ hạ... Thí nghiệm đầu tiên đã hoàn thành.
Aksinya:
Giả thuyết vĩ đại sắp được chứng minh, cứ tiếp tục nuôi dưỡng, hình thái sơ khai hoàn chỉnh của Người Nguyên Sơ sẽ sớm được sinh ra.
???:
Thí nghiệm bước đầu đã hoàn thành rồi sao?
Aksinya:
Đúng vậy, người thử nghiệm đã bước vào cảnh giới của niềm vui vô tận... sẽ không còn buồn rầu và phiền muộn nữa...
???:
Cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Aksinya:
Đó không phải là giấc mơ, tất nhiên cũng không có chuyện "tỉnh lại", thưa Sa Hoàng bệ hạ... Đó là bướm phá kén chui ra, là chim phá vỏ bay lên.
Aksinya:
Tất cả chấp niệm và những ưu sầu do chấp niệm sinh ra, tất thảy những gì thuộc về ngày cũ, đều sẽ trở thành lớp vỏ kén bị bỏ lại phía sau... Chẳng qua chỉ là giấc mơ còn sót lại, là nỗi đau mơ hồ tựa cái bóng.
???:
Còn khu vườn mới kia là thế giới mà cô hằng mơ ước, là nơi cô mong mỏi được đặt chân tới, phải không Aksinya?
Aksinya:
...
Aksinya:
Nguyện vọng của ngài chính là nguyện vọng của tôi, thưa bệ hạ.
???:
...Vậy sao? Vậy khi nào thì bắt đầu kế hoạch cuối cùng?
Aksinya:
Vẫn còn cần thêm một thời gian nữa, chờ ngài từ tiền tuyến khải hoàn trở về... mọi thứ sẽ được chuẩn bị hoàn tất.
Aksinya:
Tôi nghĩ, ngài nhất định sẽ chiến thắng trở về.
???:
...Được, Aksinya. Yên tâm đi, Zver sẽ đi theo ta, dù xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ không rời xa.
Aksinya:
Điều đó thì đúng thật.
Zver:
Hừm...
Aksinya:
Vậy tôi sẽ đợi ngài ở đây... thưa bệ hạ.
Aksinya:
Cho đến khi nguyện vọng của ngài được thực hiện, cho đến khi ý chí của ngài được thực thi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành... Sao vừa nãy lại đột nhiên đứng im bất động thế...
Mắt Xám:
Cậu lại nhìn thấy gì sao...
Nhà Lữ Hành:
Là vài khung cảnh trong quá khứ...
Paimon:
Ừm... vậy có nhìn thấy gì gây khó chịu không...
Nhà Lữ Hành:
Không... không có gì...
Paimon:
Được rồi, vậy... cửa của sảnh Cung Vương Miện Nhạt Màu vừa mở rồi, chúng ta đi tiếp thôi!
Paimon:
Ừm... Càng ngày càng cao, không biết tại sao lại có chút căng thẳng.
Nhà Lữ Hành:
Vì "Zver" sao...
Paimon:
Đúng vậy, chẳng phải nó cũng biết nói chuyện sao. Biết đâu chúng ta nói chuyện tử tế với nó... nó sẽ không coi chúng ta là kẻ trộm đột nhập vào đây nữa...
Mắt Xám:
"Chỉ cần giao tiếp, là có thể thấu hiểu..." Có lẽ đúng như những gì tiểu thư Paimon nói...
Paimon:
Hihi...
Mắt Xám:
...Không ổn, Nhà Lữ Hành, phát hiện thể năng lượng cao... đang đến gần... Cẩn thận!
Paimon:
Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, nhưng các ngươi vẫn muốn tự tìm đường chết...
Zver:
Khụ... khụ khụ... Chết tiệt, ta biết ngươi đang ở đó, trong cái cơ quan nhỏ bé đáng thương kia, thoi thóp từng hơi...
Zver:
...Hừ, ta còn tưởng ngươi đã chết từ lâu rồi chứ. Ra đây, ra đây gặp ta!
Mắt Xám:
...Ta cũng tưởng ngươi đã chết từ lâu rồi.
Zver:
A, ngươi lại biến thành cái bộ dạng này, thật nực cười.
Zver:
Ta còn tưởng có thể nhìn thấy gương mặt ngươi lần nữa. Gương mặt đó có ý nghĩa hơn nhiều so với sự tồn tại của ngươi đấy.
Zver:
...Đây là chủ nhân mới mà ngươi chọn? Hay lại là một con tốt thí mà ngươi dày công lựa chọn?
Zver:
Hahaha, kẻ người phàm tóc vàng kia, ngươi có thực sự biết mình đang làm gì không?
Zver:
...Haiz, không ngờ trên đời vẫn còn người mạnh mẽ và thuần khiết như ngươi đấy... Nhưng ta phải cảnh báo ngươi, người đồng hành trong cơ quan đó của ngươi có thể không đáng tin cậy như ngươi nghĩ đâu.
Paimon:
Cái đồ hai đầu kia, không được nói lung tung! Chúng tôi và Kính Mắt đồng hành với nhau...
Paimon:
Chúng tôi đã là bạn bè rồi, không được nói xấu người ta như thế!
Zver:
Haha, "Kính Mắt". Vậy được thôi, "Kính Mắt". Sao ngươi không kể cho những người bạn mới nghe về những người bạn cũ của mình đi?
Mắt Xám:
Ta... không biết.
Zver:
Ngươi thật sự không biết sao?
Zver:
Ha, ngươi không biết sao?... Hừ, haha, người phụ nữ đó bị đẩy vào Ảnh Vực, còn thân xác ngươi bị chia thành ba phần, cho nên sức mạnh của ngươi mới bị phân tán...
Zver:
Hahaha, khụ khụ... haha... Sức mạnh của ngươi bị phân tán, nên ngươi đã quên hết mọi thứ. Ngươi lại còn... Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta từng thấy.
Zver:
Ôi sức mạnh vĩ đại của vận mệnh, như những sợi tơ chẳng ai thoát ra được. Ngươi quên hết mọi thứ, ngươi trở về và đứng ở đây.
Mắt Xám:
Đứng trước thân xác tàn tạ, rách nát của ngươi...
Mắt Xám:
Zver, ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Zver:
Khụ khụ... Đùa kiểu gì vậy. Tất cả những gì ngươi có, chưa bao giờ thuộc về "ngươi" cả. Mọi thứ của ngươi đều đến từ Sa Hoàng bệ hạ!
Zver:
Máu của chúng ta, thịt của chúng ta, hạt giống ý thức bén rễ sâu trong tâm trí mà chúng ta có được, tất thảy đều do ngài ấy ban tặng.
Mắt Xám:
Thì ra là vậy. Ta... ta và ngươi đều là tạo vật từ cùng một "hình thái sơ khai".
Zver:
...Chỉ có điều, ta là sản phẩm thất bại, còn ngươi cuối cùng lại trở thành vật chứa của "chìa khóa". Nhưng ngươi không nên tồn tại, "ý thức" của ngươi lẽ ra đã bị xóa sạch từ lâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
"Chìa khóa"?
Zver:
Cũng chính là cơ thể của hắn. Chỉ có thân xác và máu thịt của hắn mới có ý nghĩa, vì hắn là tác phẩm hoàn hảo được tạo ra dựa trên "hình mẫu" của Sa Hoàng bệ hạ.
Zver:
Ngoài ra, thứ duy nhất có giá trị, còn có khuôn mặt của hắn nữa... Trông giống hệt Sa Hoàng bệ hạ thời thơ ấu trong bức tranh sơn dầu.
Zver:
Hah, nhưng nếu để ta thật sự nhìn thấy gương mặt đó, ta nhất định sẽ dùng răng nanh sắc nhọn xé nát rồi nuốt chửng vào bụng.
Mắt Xám:
Tại sao, rõ ràng ta cũng như ngươi...
Zver:
Nực cười, ta và ngươi vốn không giống nhau. Ta là "con thú" dưới trướng Sa Hoàng bệ hạ... Bệ hạ đã ban cái tên "Zver" này cho ta.
Zver:
Ngài thừa nhận ta, khen ngợi ta, ban cho ta vinh quang bất diệt. Thân thể dị dạng này vốn là thứ vô dụng đáng bị vứt bỏ... Chính vì có ngài, cuộc đời ta mới không uổng phí.
Zver:
Ta theo bệ hạ chinh chiến khắp nơi, cùng các ma thú, các fae chống lại làn sóng tà ác của Vực Sâu... Và cũng đã đưa thần thể của ngài trở về từ chiến trường đen tối ấy.
Zver:
Có lẽ ta... lẽ ra đã nên... vào lúc đó... Hỡi Sa Hoàng bệ hạ, ta đã canh giữ thân thể đang ngủ say của ngài suốt 500 năm, cuối cùng... cuối cùng cũng đến lúc ta có thể đi theo ngài rồi.
Zver:
Cuối cùng ta... đã giữ được lời thề của mình. Mạng sống của ta đến phút cuối cũng là vì ngài mà... Ahhh...
Zver:
Còn ngươi, haha, thật đáng thương. Ngươi, ngươi mới là kẻ đáng thương nhất...
"Kẻ cùng huyết thống nhưng chẳng phải anh em với ta... 'Người tiền thân', ngươi thậm chí còn chưa từng có lấy một cái tên..."
Vừa dứt lời, con thú hai đầu gục xuống. Cùng với sự ra đi của thứ chống đỡ thân thể nó... không phải sức mạnh, mà là ý chí... Hình hài nó tan biến trong chớp mắt, tựa như cát mịn trong gió, mang theo những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Nhà Lữ Hành:
(Lại là cảm giác này... Đây lại là hồi ức của "quá khứ" sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Đúng vậy, trước mắt chính là... Zver trong quá khứ...)
Zver:
Bệ hạ, ngài triệu kiến tôi... là vì chuyện gì?
Zver:
Có phải vì chuyện... hôm trước tôi tự ý xử lý tên quý tộc loài người đó mà không được cho phép không? Xin hãy...
???:
Không cần căng thẳng như vậy.
???:
Chuyện cụ thể. Aksinya và Koshchei đã nói với ta rồi. Con trai cả của Nhà Solovyov đã nhìn thấy thứ không nên thấy... Đó là sự tắc trách của họ.
???:
Ngươi đã giúp Koshchei và những người khác giải quyết một rắc rối không nhỏ.
Zver:
Tôi? Tôi làm vậy không phải để giúp hắn! Tôi làm vậy là vì... vì để bí mật của ngài không bị người ngoài biết được...
???:
Nhưng đó là người đã tạo ra ngươi, Zver. Hay nói đúng hơn, đó mới xứng được gọi là cha của ngươi.
Zver:
Thưa bệ hạ, đúng vậy, hắn đã tạo ra tôi. Hắn đã ban cho tôi linh tính không trọn vẹn và chiếc lưỡi có thể cất tiếng nói này...
Zver:
Điều đó chẳng thể ngăn được việc hắn nhìn tôi... như nhìn một tác phẩm không hoàn hảo vốn phải bị tiêu hủy. Nhưng thưa bệ hạ...
Zver:
Lẽ nào kẻ được tạo ra phải cúi đầu trước người tạo ra mình sao? Chẳng lẽ dù thế nào tôi cũng phải cam chịu sự ghẻ lạnh, căm ghét và cơn thịnh nộ không dứt của kẻ đã tạo ra mình ư?
Zver:
Kẻ được tạo ra... nhất định phải đi theo con đường mà kẻ sáng tạo đã vạch sẵn, nhất định phải tuân theo quyết định của kẻ đã tạo ra mình sao?
???:
...
Zver:
À, tôi không phải đang nói ngài...
???:
Không liên quan đến những điều đó đâu, Zver. Đôi khi điều quan trọng chỉ là lựa chọn.
???:
Đã đưa ra lựa chọn thì đừng hối hận... Chỉ có điều này mới là quan trọng.
Zver:
Bệ hạ, xin lỗi vì đã lỡ lời...
???:
Không sao, bây giờ ta cũng như ngươi, đã đưa ra quyết định, nên sẽ không còn cảm thấy mơ hồ nữa...
???:
Zver này, ta tha thứ cho ngươi... Tuy rằng ngươi không cần sự tha thứ này, nhưng ta tha thứ cho ngươi vì ngươi không nghe theo mệnh lệnh của người tạo ra mình.
Zver:
Thưa bệ hạ, tôi chấp nhận sự tha thứ của ngài, chỉ vì người tha thứ là ngài.
Zver:
Tôi chấp nhận sự tha thứ này, bởi tôi đã chọn gánh vác kỳ vọng của ngài. Và tôi cũng hiểu rằng, sinh mệnh của tôi thuộc về ngài, đến một ngày nào đó tôi sẽ hiến dâng nó cho ngài...
Zver:
Không ai yêu cầu tôi làm vậy, nhưng tôi hy vọng ngài nhớ rằng: Đây cũng là lựa chọn của riêng tôi.
???:
Đúng vậy, Zver, người bạn thân yêu của ta... Ta sẽ không bao giờ quên những lời ngươi nói hôm nay.
Mắt Xám:
Phát hiện dao động tinh thần giống với trước đây...
Nhà Lữ Hành:
Hmm...
Paimon:
Lại nhìn thấy những thứ kỳ lạ sao?
Mắt Xám:
Càng đến gần tầng trên của Cung Vương Miện Nhạt Màu, ảnh hưởng của nơi này đối với Nhà Lữ Hành càng lớn...
Mắt Xám:
Còn Nhà Lữ Hành rõ ràng là... có khả năng cảm nhận vượt xa người thường.
Mắt Xám:
Nhưng may mà ảnh hưởng này không gây ra tác dụng phụ.
Paimon:
Vậy sao?
Paimon:
Nhà Lữ Hành đã nhìn thấy...
Nhà Lữ Hành:
(Kể lại những gì bản thân đã thấy...)
Paimon:
Ừm, có người nói chuyện với "Zver"...
Mắt Xám:
...
Paimon:
Sao vậy Kính Mắt, nhớ ra điều gì sao?
Mắt Xám:
E rằng người đã nói chuyện với Zver chính là Bạch Sa Hoàng... Có lẽ, dù đã 500 năm trôi qua... nhưng ý chí của ngài vẫn lưu lại điều gì đó ở đây...
Mắt Xám:
Nhưng rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì... e rằng chỉ khi nào thu hồi toàn bộ sức mạnh, tôi... mới có thể nhớ ra được.
Paimon:
Được thôi...
Paimon:
...Nhưng nói đến thì, tên của Kính Mắt chẳng phải là "Mắt Xám" sao?
Mắt Xám:
...Có lẽ là thế... Đây chỉ là tên của "thiết bị này", tôi đã lầm tưởng...
Mắt Xám:
Tôi...
Paimon:
Không sao đâu, biết đâu chuyện cậu không có tên chỉ là Zver nói bậy thôi, có lẽ khi lấy lại toàn bộ sức mạnh, cậu sẽ biết tên thật của mình là gì.
Mắt Xám:
...Hy vọng là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà, giờ nên gọi cậu là gì nhỉ...
Mắt Xám:
Mắt Xám, hay Kính Mắt đều được... Vì nếu ý thức đang trú ngụ trong cơ quan này, thì hai cái tên đó đều phù hợp cả.
Paimon:
Được rồi, Kính Mắt, chúng ta xuất phát đi tìm mảnh cơ thể của cậu thôi, chắc là ở ngay trước mắt rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm... Đây là một mảnh của Kính Mắt, bên cạnh còn có một mẩu giấy nhắn.
Paimon:
"Alvis đã phải trả giá cho hành động làm ô uế thánh thể, phần máu thịt bị Domovoy tham lam chiếm giữ đã được lấy lại từ Novokitezhgrad..."
Paimon:
Khoan đã, vậy phần cơ thể của Kính Mắt này không phải ngay từ đầu đã ở đây sao?
Mắt Xám:
Sau khi nhận dạng và xác minh, đây là nét chữ của Aksinya.
Mắt Xám:
Có lẽ đây có thể giải thích tại sao ban đầu tôi không thể cảm nhận được phần thân thể này... Nói một cách tương đối, vị trí của Novokitezhgrad xa hơn nhiều.
Paimon:
Thì ra là cô ấy mang mảnh này từ... ừm, Novokitezhgrad về. Hình như đó là một thành phố ở phía đông nam Snezhnograd...
Paimon:
Đúng rồi, chẳng phải Netochka từng nói trước kia cô ấy sống ở Novokitezhgrad sao...
Paimon:
Không biết "Alvis" này là ai...
Paimon:
Ồ, chính là Hvergelmir trước kia mà Nhà Lữ Hành đã nhìn thấy trước khi vào Cung Vương Miện Nhạt Màu à...
Paimon:
Alvis cũng là người xuất hiện trong đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Không nhìn thấy trực tiếp...
Mắt Xám:
Alvis... Đại công tước của các Domovoy, quả thực từng là thành viên của Hvergelmir. Nhưng tiếc là, thứ duy nhất có thể nhớ ra cũng chỉ còn cái tên này thôi.
Paimon:
Cho dù là ai, thì từ nội dung trên giấy có thể thấy, e là người đó cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
Paimon:
Ủa, mặt sau còn có một dòng chữ: "Hãy trả lại máu thịt của nhà vua, dùng 'chìa khóa' để mở ra thời đại mới... Đây là sứ mệnh cuối cùng."
Mắt Xám:
...
Paimon:
Là ý gì vậy...
Mắt Xám:
Thân thể đã vỡ vụn, dù có thu hồi được sức mạnh cũng không thể nào tự tái tạo, phải... đặt ở nơi nào đó mới được.
Paimon:
Hóa ra không phải cứ nhặt được là xong, còn phải mang đến chỗ nào đó để trả lại nữa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn tưởng sẽ tự ghép lại chứ!
Paimon:
Có lẽ nguyên lý cũng tương tự như đài ghép, nghĩ kỹ lại thì cũng là ba ghép thành một mà...
Paimon:
Nhưng mà, nếu muốn sửa thân thể của Kính Mắt... thì đặt ở đâu nhỉ?
Mắt Xám:
"Máu thịt đã vỡ tan, tái tạo lại thánh thể, rèn lại chìa khóa, gõ vang cánh cửa nơi phương xa. Trả lại đi, máu thịt của nhà vua phải được trả lại... phải được trả lại cho..."
Mắt Xám:
"Vườn Vô Ưu."
Paimon:
Vườn Vô Ưu, đó là nơi nào vậy?
Mắt Xám:
...
Mắt Xám:
...Chính là ở đó.