arrow_back Genshin Impact Quests

Phía Đông Của Mặt Trăng, Phía Tây Của Mặt Trời


Đứa Con Của Thợ Đóng Giày Luôn Đi Chân Trần
Thật bất ngờ khi dễ dàng đột nhập vào cơ sở được Fatui canh gác nghiêm ngặt...
Paimon:
Nhanh lên Traveler, nép vào trong chút đi, nhường chỗ cho tôi với...
???:
Này! Các người làm gì vậy!
Paimon:
Ơ ơ? Ối?
Không biết tại sao, hình như khoang hàng đã bị chiếm dụng, và rõ ràng người đến trước đang rất khó chịu với vị khách không mời mà đến...
Paimon:
Đau quá! Traveler không sao chứ?
Fatui Phẫn Nộ:
...Các người vào đây bằng cách nào?!
Fatui Bình Tĩnh:
Xem kìa, đó không phải là tên trộm vặt mà chúng ta cần tìm sao?
???:
...Trả lại cho tôi, này, các người mau trả lại đồ cho tôi! Đó là báu vật của tôi!
Paimon:
Kho, kho báu gì vậy? Chúng tôi chẳng lấy gì cả... chiếc rương cuối cùng còn chưa mở ra mà.
Fatui Phẫn Nộ:
Thật chẳng coi chúng ta ra gì, lại dám diễn trò chia chác không đều ngay tại đây à...
Fatui Bình Tĩnh:
Vậy thì bắt luôn cô ta và đồng bọn lại đi.
Paimon:
Hả? Đợi, đợi đã, chúng tôi có quen biết nhau đâu!
Fatui Bình Tĩnh:
Dù muốn nói dối thì cũng nên bịa chuyện tử tế hơn đi chứ.
Fatui Phẫn Nộ:
Dù thế nào đi nữa, tự ý xông vào cấm địa đều phải bắt hết lại!
Sau một hồi vất vả cũng đã mời được tên Fatui canh gác đi "nghỉ ngơi" ở chỗ khác...
Giọng Nói Lạnh Nhạt:
Nhốt cô ta ở đây là được à?
Giọng Nói Mệt Mỏi:
Ừm, Trung Úy Raskolnikov đã dặn như vậy.
???:
...Gì cơ, "Raskolnikov"?
Giọng Nói Mệt Mỏi:
Là "Trung Úy Raskolnikov", tỏ ra tôn trọng chút đi, đồ trộm vặt.
Giọng Nói Lạnh Nhạt:
Đừng so đo với cô ta nữa, chiếc rương đâu? Đem đến phòng tài liệu chưa?
Giọng Nói Mệt Mỏi:
Ồ, Bakunin hôm nay không trực, giờ này chắc đang ngồi uống ở "Soái Hạm" rồi.
Giọng Nói Lạnh Nhạt:
Anh ta cũng biết hưởng thụ đấy... Rương đó tạm để ở ký túc xá trước, ngày mai bàn tiếp.
Paimon:
Được rồi, giờ thì đồ cầm nhầm lúc trước đã trả lại cho cô rồi nhé.
Netochka:
Không ngờ lại suôn sẻ thế này... Lại còn nhận được đạo cụ mạnh mẽ như Giày Ánh Trăng nữa chứ, sau này chắc chắn sẽ có ích.
Netochka:
Mà nói chứ, hai người cũng khá đấy, chỉ kém Reed Miller một chút thôi. Rõ ràng là cùng tầm tuổi với tôi mà... Còn người líu lo bên cạnh kia là fae phải không?
Paimon:
Fae gì chứ! Tôi là Paimon, là bạn đồng hành kiêm người dẫn đường của Traveler.
Paimon:
Mà sao cứ đi so sánh với đạo tặc vậy? Chúng tôi là nhà mạo hiểm có đăng ký đàng hoàng đấy!
Netochka:
Hả? Là Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm ủy thác mấy người đến đây sao? Ra là không phải... Ừm, cũng đúng, rõ ràng lúc trước nói chỉ kể cho một mình mình...
Paimon:
Tuy không phải ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm... Mà này, cô hỏi mấy chuyện này làm gì? Chúng tôi còn chưa biết tên cô nữa, thật không công bằng.
Netochka:
Tên á? Cứ gọi tôi là Netochka đi. Nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành Reed Miller tái thế, người thừa kế "Kho Báu Vĩ Đại", đạo tặc nghĩa hiệp Netochka, haha.
Paimon:
Tuy đạo tặc cũng rất ngầu, nhưng Kỵ Sĩ Danh Dự nghe đã thấy chính nghĩa rồi. Hơn nữa khi nghĩ đến bạn bè cũ hay gọi bằng cái tên này... cũng thấy rất vui!
Netochka:
Nói mới nhớ, hai người không phải vì ủy thác, cũng chẳng có thiện cảm gì với Reed Miller, tại sao lại hứng thú với Chứng Nhận Trí Giả chứ?
Netochka:
...À, có phải là vì "Kho Báu Vĩ Đại"? Không có bất kỳ yếu tố lãng mạn hay vận mệnh nào, chỉ... đơn thuần là vì kho báu à?
Nhà Lữ Hành:
Vận mệnh của tôi không nằm ở đây.
Paimon:
Vậy còn cô thì sao? Lẽ nào cũng không vì kho báu?
Netochka:
Hừm, vậy thì phải nói rằng...
Netochka:
"Máy Xay Sampo cướp đoạt từ Dòng Dõi Sương Nguyệt, cùng với những của cải bất nghĩa khác, bây giờ hãy trả lại hết đi!"
Netochka:
"Hãy nhớ, Nod-Krai là thiên đường thuộc về chúng ta, nơi này không cần thần linh, cũng chẳng cần vương công quý tộc!"
Paimon:
Wow, cô đang làm gì vậy?
Netochka:
Mọi người chưa từng đọc "Đạo Tặc Reed Miller Huyền Thoại" sao? Haiz, cũng phải, có ai đọc xong mà không say mê Reed Miller chứ!
Netochka:
Lúc còn ở Novokitezhgrad, tôi tình cờ đọc được cuốn sách này... từ khoảnh khắc đó tôi đã biết được sứ mệnh của mình.
Netochka:
Sau khi đến Thị Trấn Nasha, người đầu tiên tôi gặp đã cho tôi manh mối về Chứng Nhận Trí Giả, đây chắc chắn là sự sắp đặt của vận mệnh rồi!
Netochka:
Giống như tổng đốc tham lam đã cướp đoạt kho báu từ Dòng Dõi Sương Nguyệt năm xưa, giờ đây Fatui cũng đang chiếm đoạt những thứ không thuộc về họ.
Netochka:
Và tôi chắc chắn sẽ đoạt lại Chứng Nhận Trí Giả từ tay họ, tìm ra Kho Báu Vĩ Đại mà Reed Miller để lại, để cái tên từng bị lãng quên một lần nữa được người đời truyền tụng!
Paimon:
À...
Nhà Lữ Hành:
Ừm...
Netochka:
Có, có gì không tốt đâu chứ!
Netochka:
Hơn nữa, giống như Reed Miller có hai cánh tay đắc lực là "Chồn Bóng Đêm" và "Chim Chìa Vôi", việc hai người tình cờ xuất hiện chắc hẳn cũng là sự dẫn dắt của số mệnh.
Netochka:
Nếu không, cho dù hai người không lấy đi báu vật của tôi, thì có lẽ hiện giờ tôi vẫn chưa thể thoát thân.
Paimon:
Ừm? Vậy kho báu mà cô nói rốt cuộc là thứ gì vậy?
Netochka:
Là bộ trang bị tân thủ của đạo tặc, có người đã để lại cho tôi với giá rẻ một cách đau đớn. Chỉ là, sau khi vào đây tôi mới phát hiện cửa ở đây đều không có ổ khóa, nên hoàn toàn không dùng được.
Netochka:
Giống như một nhà tiên tri sẽ xuất hiện trong câu chuyện. Rõ là lần đầu gặp nhau, nhưng người đó dường như biết rõ lai lịch và mục đích của tôi...
Netochka:
Không những chuẩn bị mọi thứ tôi cần, mà còn... chỉ rõ phương hướng cho một mình tôi.
Nhà Lữ Hành:
Ngay cả Paimon cũng không dễ mắc lừa như vậy...
Paimon:
Gì mà ngay cả tôi chứ?! Nhưng đúng là mấy thứ gì mà "giá rẻ một cách đau đớn", rồi thì thông tin mật chỉ nói cho mình cô... Nghe đã thấy lừa rồi...
Paimon:
Khoan đã, vậy thông tin của cô đều nghe được từ người đó sao? Như thế sao tin được chứ!
Netochka:
Sao có thể chứ... Cô ấy chân thành với tôi như vậy, không thể nào lừa tôi được. Ừm... chắc chắn là vì hai người chưa từng gặp mặt thôi. Đợi sau khi trở về Thị Trấn Nasha tôi sẽ giới thiệu cho.
Netochka:
Hơn nữa Trung Úy... Raskolnikov, tôi thật sự biết hắn ta mà, lúc ở Novokitezhgrad đã quen nhau rồi.
Netochka:
...Chuyện của anh ta gác lại đã, chỉ cần chúng ta cùng nhau tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả là được rồi nhỉ?
Netochka:
Bắt đầu hành động thôi! Hì, giống như đạo tặc Reed Miller và hai cánh tay đắc lực, "Chồn Bóng Đêm" và "Chim Chìa Vôi".
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn làm Chồn Bóng Đêm.
Paimon:
Vậy tôi là Chim Chìa Vôi à? Không đúng... tại sao tôi không làm Reed Miller chứ?
Netochka:
Việc phân vai phải có nguyên tắc! Quan trọng nhất là ai đến trước được trước, vì tôi đến trước nên đương nhiên tôi sẽ vào vai Reed Miller.
Paimon:
...Ừm, rốt cuộc là nhập vai kiểu gì đây!
Netochka:
...Khụ, đúng vậy, làm thế thì trẻ con quá. Vậy thì đạo tặc Netochka và những đồng đội vui vẻ - "Chim Sẻ Vàng" và "Cú Tuyết" nhé!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không được dùng tên thật à?
Netochka:
Nhưng tôi thấy Chim Sẻ Vàng rất hợp với cậu! Cú Tuyết cũng rất hợp với Paimon nữa!
Paimon:
Ừmm, Cú Tuyết... hình như... cũng khá ngầu? Cảm giác vừa bí ẩn lại vừa thông minh!
Netochka:
Hì hì, vậy quyết định thế nhé?
Netochka:
Bây giờ chúng ta có thể tập trung tìm kiếm Chứng Nhận Trí Giả được rồi. Lúc nãy tôi loáng thoáng nghe thấy, rương báu đã được gửi đến ký túc xá rồi.
Netochka:
Hai Fatui đó không làm theo lời Raskolnikov, sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tên đó trước giờ vẫn vậy, luôn làm mọi việc theo kế hoạch...
Netochka:
Cũng có thể nói là người theo chủ nghĩa hoàn hảo? Chuyện phiền phức nào anh ta cũng có thể xử lý đâu ra đó, cũng có nhiều người rất ngưỡng mộ phẩm chất này.
Netochka:
...Thôi tạm gác chuyện này lại đã, chúng ta đi tìm Chứng Nhận Trí Giả thôi. Tôi vẫn nhớ hướng mà hai Fatui đó rời đi, theo tôi nào.
Netochka:
Sao lại không có chứ... bên đó cũng không thấy gì sao?
Paimon:
Nhìn giống nhật ký, nhưng để ở chỗ dễ thấy như vậy thì thật thiếu cẩn thận.
Paimon:
Giờ không có vấn đề gì nữa rồi, chúng ta đi thôi!
Netochka:
Vậy không khách sáo, tôi đi trước đây! Hai người đừng để bị tụt lại quá xa nhé!
Paimon:
Phù... cuối cùng thì... cũng tạm an toàn rồi nhỉ?
Paimon:
Thật là tai bay vạ gió! Ai ngờ được trong khoang hàng đó lại có tên trộm mà Fatui đang truy bắt chứ!
Paimon:
Nếu không phải vì cô ta thì chúng ta đâu đến nỗi thảm hại thế này. Giờ thì hay rồi, rương báu mất tiêu, lại còn phải đánh nhau với Fatui nữa...
Paimon:
Đúng rồi, cô ta còn bảo chúng ta lấy mất báu vật gì đó, đúng là vu oan cho người tốt! Càng nghĩ càng tức!
Nhà Lữ Hành:
Nhắc đến chuyện này...
Paimon:
Đây là gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Thứ mà tôi vừa mới mò được trong bóng tối.
Paimon:
...Hả?!
Paimon:
Chẳng lẽ đây là báu vật được nhắc đến sao? Ôi, vậy giờ phải làm sao?
Paimon:
Nói cũng... Không đúng! Chưa nói đến chuyện ở đây có chỗ tìm đồ thất lạc hay không, dù là có thì chúng ta cũng không thể ngang nhiên đến đó, cô ta lại càng không thể!
Paimon:
Ừm... nếu là đồ tìm được trong rương vô chủ thì cũng không sao, đằng này lại vô tình lấy được từ chỗ người khác...
Paimon:
Vẫn nên nghĩ cách trả lại thôi... Chỉ cần trả lại cho chủ nhân thì sẽ không vấn đề gì!
Paimon:
Nhưng giờ chúng ta cũng đã bị Fatui ở đây chú ý rồi... Để tránh gây rắc rối, hay là cứ cẩn thận tránh mặt họ nhỉ?
Netochka:
Lại phiền hai người rồi...
Paimon:
Đến nước này rồi còn nói phiền gì nữa. Nếu bây giờ cô bỏ rơi hay đuổi chúng tôi đi thì mới khiến người ta tức giận đó!
Netochka:
Ừm... vậy cảm ơn hai người đã ở bên tôi.
Paimon:
Vậy mới phải chứ! Nhưng mà kể ra thì cái tên Ras đó... rõ ràng chính hắn nói đợi chúng ta ở nơi cao nhất, kết quả thì hình như thang máy ở đây không dùng được?
Netochka:
Làm sao bây giờ? Có muốn thử sửa thang máy không?
Netochka:
Chắc không đơn giản vậy đâu!
Paimon:
Ối, giật mình! Cứ tưởng bị sét đánh trúng...
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, có thể nhảy thẳng lên trên.
Paimon:
Ồ! Đúng là lúc trước giúp Fanngel thu thập dữ liệu cũng đã làm như vậy. Nhưng thế thì Netochka phải làm sao đây...
Netochka:
Hả? Hai người cũng biết loại sấm sét kỳ lạ này sao? Thợ săn kho báu mà tôi quen biết lúc trước đã nói, nếu có Giày Ánh Trăng, khi nhảy ở chỗ có sét đánh thì lên đỉnh nóc nhà chắc cũng không khó.
Netochka:
Chúng ta đi thôi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn phải chuẩn bị một số thứ...
Netochka:
Vậy tôi đợi cậu.
???:
Hai người... chính là hai người! Nếu không phải hai người đến phá đám, tôi đã sớm lấy được "Chứng Nhận Trí Giả" mà thoát thân rồi, hơn nữa! Hơn nữa lại còn trộm...
Paimon:
Ơ, đừng vội! Lúc đó tình hình quá hỗn loạn, chúng tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa không phải chúng tôi đã đến để trả lại đồ rồi sao.
Paimon:
Tóm, tóm lại đồ chúng tôi sẽ trả lại cho cô ngay... Ờm, phải trả thế nào nhỉ?
Paimon:
Chắc không mở được đâu nhỉ? Hay là cứ để ở đây trước...
???:
...Nghiêm túc đấy chứ? Thật không thể tin nổi! Đối mặt với một thiếu nữ trẻ trung đang bị giam cầm mà lại thờ ơ như vậy, nếu là Reed Miller thì chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ rồi.
Nhà Lữ Hành:
...Thiếu nữ trẻ trung?
???:
Chẳng phải tôi đây sao?!
???:
Hmm... Hai người chắc cũng đến đây vì Chứng Nhận Trí Giả phải không? Thế này đi, giúp tôi ra ngoài thì tôi sẽ chia sẻ một vài manh mối.
Nhà Lữ Hành:
Không có manh mối của cô thì cũng chẳng sao.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi sẽ tự tìm ra! Về mặt này chúng tôi rất có kinh nghiệm đấy.
???:
Hả? Đợi, đợi chút, đừng đi vội, vậy... vậy còn thông tin về Raskolnikov thì sao? Trung Úy Raskolnikov, nghe nói đó cũng là một nhân vật có tiếng ở đây.
???:
Tuy quậy tung nơi này lên cũng không tệ, giống như Reed Miller đại náo phủ tổng đốc vậy, không những đoạt về "Máy Xay Sampo", mà còn đánh cắp được trái tim của con gái của tổng đốc...
???:
...Khụ, tóm lại, đúng vậy! Đoạt kho báu một cách tao nhã hơn, đối với hai người cũng không phải chuyện xấu đúng không? Thông tin tôi nắm giữ chắc chắn có ích đấy!
???:
Xin, xin hãy giúp tôi đi! Nếu Raskolnikov biết tôi ở đây thì... huhu...
Paimon:
Traveler, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên giúp cô ấy không?
Nhà Lữ Hành:
Đã đến đây rồi thì cứu thôi.
???:
Tốt quá, xem ra hôm nay thật sự là ngày may mắn của tôi! Thật ra trước đó tôi đã mượn được một chiếc Thẻ Nhận Dạng từ họ, chỉ cần lấy được chiếc còn lại là xong!
???:
Chiếc Thẻ Nhận Dạng còn lại không biết ở đâu... nhưng dù có tìm thấy, cũng phải nghĩ cách đưa vào và đặt lên chỗ cao mới có thể giải trừ được phong tỏa của màn chắn.
Netochka:
Sắp rồi... tôi cần chuẩn bị chút. Ừm, Chim Sẻ Vàng, nếu đã sẵn sàng thì chúng ta đi thôi.
Paimon:
Woa, là sơ đồ mặt bằng! Thông tin bí mật mà dễ dàng có được vậy sao?
Paimon:
Tôi còn tưởng, lấy được đạo cụ quan trọng này thì sẽ có kịch hay để xem chứ.
"Báo Cáo Tình Hình An Toàn Nod-Krai":
(Vài cuốn sổ dày...)
"Ghi Chép Thưởng Phạt Và Thương Vong Nhân Lực":
(Phần ghi chép Hành Lang Trống có chút khiến người ta phải suy nghĩ...)
"Nghiên Cứu Kỹ Thuật ■■■■■■":
(Không thể tìm ra thông tin hữu ích...)
Fatui Nhiều Chuyện:
Nói xem, trung úy đã tốn nhiều công sức để thu thập Chứng Nhận Trí Giả như vậy, có tính là dùng quyền lực để tư lợi không? Chúng ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ, dựa vào đâu mà phải làm thay mấy việc đào bới như lũ chuột thế...
Fatui Kiệm Lời:
Bớt quan tâm chuyện cấp trên đi.
Fatui Nhiều Chuyện:
Nếu tôi tố cáo lên cấp trên, liệu có tác dụng gì không nhỉ?
Fatui Nhiều Chuyện:
Theo tôi thấy, Trung Úy Raskolnikov ở bên trên chưa chắc đã được quý, không chừng mọi người còn đang chờ tôi tố cáo để tạo cơ hội!
Fatui Kiệm Lời:
Chuyện này đừng có mà nói với người khác đấy.
Fatui Nhiều Chuyện:
Hả? Sao vậy? Tính chớp thời cơ trước tôi à? Như vậy thật không đàng hoàng!
Fatui Kiệm Lời:
Haiz...
Paimon:
Hmm? Ở đây hình như thấy được gì đó...
Netochka:
Trông giống như xưởng tiêu hủy, cũng có thể thấy trên sơ đồ. Tôi đoán đây là nơi để tiêu hủy những sản phẩm không đạt chuẩn.
Netochka:
Nhìn phía trên xem, hình như có người...
Nhà Lữ Hành:
(Phóng to.)
Netochka:
Là Raskolnikov! Và cả cái rương nữa!
Paimon:
"Vất vả rồi, mọi người làm tốt lắm. Hãy nghỉ ngơi lấy sức cho nhiệm vụ tiếp theo. Phải rồi, bữa tối nay ăn Hot Dog Nod-Krai nhé."
Paimon:
...Sao tự nhiên tôi nhập vai luôn vậy?
Netochka:
Có vẻ Chim Sẻ Vàng và Cú Tuyết đều rất giỏi trong việc ngụy trang lẻn vào nhỉ, thật may mắn khi có những đồng đội đáng tin cậy như vậy.
Netochka:
Tuy nhiên, nếu hai người nhập tâm hơn khi vào vai Chim Sẻ Vàng và Cú Tuyết thì càng tốt, ví dụ như giọng điệu và phong thái khi nói chuyện thông thường...
Paimon:
Ối, tưởng mình là đạo diễn phim à? Yêu cầu cao quá đấy!
Netochka:
Hả? So với yêu cầu của diễn viên múa ba lê thì đây chưa là gì đâu!
Paimon:
Hóa ra còn xem biểu diễn múa ba lê nữa à? Tôi tưởng bình thường cô toàn xem... Khoan, đây không phải trọng tâm!
Paimon:
Tóm lại, chuyện nhập vai tạm gác lại đi, giờ có thể khẳng định là tên Ras... gì gì đó đã thu hồi Chứng Nhận Trí Giả rồi nhỉ?
Paimon:
Nhưng mà tại sao Fatui lại đi thu thập Chứng Nhận Trí Giả vậy? Họ cũng quan tâm đến Kho Báu Vĩ Đại à? Chẳng, chẳng lẽ đang bị khủng hoảng tài chính...?!
Nhà Lữ Hành:
Hậu quả của việc tiêu xài hoang phí đấy.
Paimon:
Ừm... khó mà tin được là Fatui lại quan tâm đến Kho Báu Vĩ Đại chỉ vì thiếu tiền...
Paimon:
Chẳng lẽ đó là sở thích cá nhân của tên Ras kia? Chà, còn bắt thuộc hạ đi tìm kho báu thay mình, thật là...
Nhà Lữ Hành:
Quá đáng ghét!
Paimon:
Là gì ấy nhỉ... À đúng rồi, là "dùng quyền lực để tư lợi"! Thật xấu xa!
Netochka:
Ừm... Raskolnikov mà tôi biết sẽ không làm việc này vì sở thích cá nhân đâu. Nói đúng hơn thì tên đó không có cái gọi là "sở thích cá nhân"?
Netochka:
Chắc chắn có mục đích gì đó... Điều duy nhất hắn ta quan tâm là thành công, nên có khi định dùng Kho Báu Vĩ Đại để hối lộ cấp trên...
Paimon:
Kể ra thì... Tuy trước đó chưa hỏi, nhưng rốt cuộc Netochka và tên đó có quan hệ gì vậy? Nghĩ kỹ thì một kẻ trộm mà lại hiểu rõ về sĩ quan Fatui như vậy, rất hiếm thấy đấy.
Netochka:
...Chỉ, chỉ là quen biết từ trước thôi. Chúng tôi đều đến từ Novokitezhgrad, quen biết nhau thì đâu có gì lạ?
Netochka:
Hơn nữa thử nghĩ xem, có ai lại đi hỏi tại sao vị tổng đốc fae trong câu chuyện lại cướp đi Máy Xay Sampo, đúng không?
Netochka:
Điều quan trọng là, thứ đó không thuộc về hắn. Giống như Chứng Nhận Trí Giả cũng không thuộc về Fatui. Vì vậy, những người đại diện cho công lý như chúng ta đương nhiên phải giành lại nó.
Netochka:
Chim Sẻ Vàng, Cú Tuyết, đây chính là lúc chúng ta, những người thừa kế của Reed Miller... vang danh khắp nơi!
Nhà Lữ Hành:
Vì danh tiếng!
Paimon:
Được rồi, nếu Traveler... À, nếu Chim Sẻ Vàng đã nói vậy!
Paimon:
Nhưng tên đó cũng là chỉ huy ở đây mà? Làm sao để lấy được Chứng Nhận Trí Giả từ chỗ hắn mà không bị phát hiện...
Netochka:
Hmm... theo sơ đồ thì từ phòng tài liệu chắc có thể nhanh chóng đến được tầng hai của xưởng tiêu hủy, rồi tranh thủ tấn công bất ngờ lúc hắn ta chưa rời đi.
Netochka:
Hắn cứ tưởng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cả cái rương cũng vậy. Theo ý hắn thì cuối cùng nó cũng phải rơi vào tay hắn, nhưng có một thứ không thể kiểm soát được, đó chính là chúng ta...
Netochka:
Rất có phong cách của Reed Miller! Oai phong xuất hiện đúng lúc đúng nơi mà đối thủ không ngờ tới, sau đó lại nhẹ nhàng biến mất... Quả là một màn trình diễn hoàn hảo.
Paimon:
Ủa? Rõ ràng đi theo đường trên sơ đồ mà sao lại đi đến bên còn lại rồi?
Raskolnikov:
Những chú kiến trong mê cung, liệu có biết rằng lựa chọn của mình đều nằm trong kế hoạch đã được xếp sẵn? Thấy mồi là cắn luôn mà chẳng chút nghi ngờ, đúng là hơn cả mong đợi.
Raskolnikov:
Tự chui đầu vào rọ rồi nhé, tên trộm nhỏ.
Netochka:
Raskolnikov...
Raskolnikov:
Là Trung Úy Raskolnikov. Lâu rồi không gặp, Netochka. Không ngờ con gái của cảnh sát trưởng Staranov lại chạy đến xứ khỉ ho cò gáy này để đóng vai đạo tặc đấy.
Paimon:
...Con gái của cảnh sát trưởng?
Raskolnikov:
Có vẻ như hai người bạn cùng chơi trò nhập vai này chẳng hiểu gì về cô cả. Thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Raskolnikov:
Phải nói rằng, nhờ có vở kịch của các vị mà tôi đã tóm được không ít thuộc hạ lươn lẹo, những kẻ hai mặt.
Raskolnikov:
Đã là thành viên của tổ chức, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nếu không thể thực thi mệnh lệnh một cách tuyệt đối thì phải bị loại bỏ.
Paimon:
Tạm gác lại chuyện xuất thân của Netochka đã. Dù sao chúng ta cũng đã gặp nhiều kẻ kỳ lạ rồi, con gái cảnh sát trưởng thì có sao?
Netochka:
Cú Tuyết...
Paimon:
Hơn nữa, thực thi mệnh lệnh tuyệt đối cái gì chứ... Chỉ là chuyển qua chuyển lại cái rương thôi mà?! Người đặt ra những mệnh lệnh vô lý này mới có vấn đề.
Paimon:
À phải rồi! Đều do mấy lời tầm phào này làm tôi suýt quên chuyện chính, Chứng Nhận Trí Giả!
Netochka:
Chứng Nhận Trí Giả không thuộc về Fatui. Đây là sứ mệnh của tôi, tôi nhất định phải lấy lại nó!
Raskolnikov:
Lấy lại ư? Thật nực cười. Kho báu của Reed Miller đương nhiên không thuộc về Fatui, mà là thuộc về Nữ Hoàng bệ hạ.
Raskolnikov:
Ai mang được Kho Báu Vĩ Đại về Snezhnograd sẽ được khen thưởng. Nếu là tôi, thăng chức lên sĩ quan cao cấp cũng không phải chuyện khó.
Netochka:
Quả nhiên anh vẫn mê mẩn đống chức danh như ngày nào.
Raskolnikov:
...Được rồi! Đã tự xưng là người thừa kế Reed Miller, chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý đi theo vết xe đổ của huyền thoại rồi nhỉ.
Raskolnikov:
Đây sẽ là nơi hành hình của cô, có gì muốn nói thì nói luôn đi.
Raskolnikov:
Nhưng tôi sẽ không giúp cô chuyển lời cho cảnh sát trưởng Staranov đâu. Tốt nhất ông ấy không nên biết được kết cục bi thảm của đứa con gái mà mình yêu thương. Đó chính là sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho người thầy năm xưa.
Netochka:
Con gái yêu thương gì chứ... Trong mắt ông ấy chỉ có những vụ án chất đống và đám hậu bối cần được bồi dưỡng như anh mà thôi!
Raskolnikov:
...Ha, cô đúng là không chịu thua kém, vẫn kiêu ngạo như thế.
Raskolnikov:
Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, vì mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi.
Netochka:
Hmm...
Nhà Lữ Hành:
Không biết tôi là ai thật sao?
Raskolnikov:
Nếu đã là đồng bọn của kẻ trộm lẻn vào Cục Thiết Kế Thí Nghiệm, thì đây cũng sẽ là mồ chôn của mấy người.
Paimon:
Chắc phải đối đầu trực diện rồi...
Netochka:
Xin lỗi vì đã lừa hai người. Tôi đúng là có quen biết với hắn ta, nhưng những gì tôi biết đều vô ích, ngay cả chiến đấu tôi cũng chẳng giúp được gì...
Paimon:
Giờ nói mấy chuyện đó làm gì, chiến đấu cứ để chúng tôi... à, để Traveler lo!
Nhà Lữ Hành:
Biết ngay là vậy mà...
Paimon:
Nhưng Traveler cũng đâu có ghét cách giải quyết thẳng thắn này? Vẫn còn hơn là đi khắp nơi tìm rương... Ối, cẩn thận!
Paimon:
Mặc kệ đã, mau tìm chỗ trốn đi trước khi bị phát hiện!
Raskolnikov:
Cái gì?! Sao lại...
Paimon:
A, hiểu rồi, đây chính là lấy độc trị độc!
Raskolnikov:
...Có vẻ tôi đã đánh giá sai rồi. Chứng Nhận Trí Giả mà các người muốn đang ở trong tay tôi, nếu muốn thì hãy theo tôi ra ngoài!
Raskolnikov:
Tôi sẽ đợi các người ở nơi cao nhất của Cục Thiết Kế Thí Nghiệm.
Paimon:
Hả?! Đồ nhát gan! Sao lại chạy mất rồi!
Netochka:
Cứ giao cho tôi! Tôi sẽ đuổi theo hắn!
Paimon:
Cuối... cuối cùng cũng lên được rồi...
Paimon:
Sao chỉ có mình hắn ta thôi à? Tôi còn tưởng chạy nhanh như vậy là để đi gọi tiếp viện chứ.
Paimon:
Á! Thật là hèn hạ quá!
Netochka:
Tôi cũng... cũng sẽ chiến đấu cùng các vị!
Raskolnikov:
Muốn có Chứng Nhận Trí Giả thì phải đánh bại tôi trước đã! Tất nhiên, nếu như các người làm được.
Netochka:
Phù... thắng rồi, mau đưa Chứng Nhận Trí Giả ra đây.
Raskolnikov:
...Muốn thì tự đến lấy đi.
Paimon:
Không ngờ lại chịu thua dễ dàng thế... mà cũng chẳng có quân tiếp viện mai phục!
Paimon:
Đúng là đỡ được nhiều phiền phức thật, nhưng tình huống bất thường thế này làm tôi lo không biết có phải bẫy không...
Netochka:
Không phải anh nói chỉ cần mang Kho Báu Vĩ Đại về Snezhnograd là sẽ được thăng chức à? Sao lại dễ dàng giao Chứng Nhận Trí Giả cho chúng tôi vậy...
Raskolnikov:
Tôi nói tôi sẽ mang Kho Báu Vĩ Đại về Snezhnograd lúc nào? Chứng Nhận Trí Giả chính là một tai họa ở Cục Thiết Kế Thí Nghiệm, là nguồn gốc của rắc rối.
Raskolnikov:
Chỉ cần nó còn ở đây, sẽ có vô số kẻ xấu giống như mấy người, liên tục nhòm ngó và không ngừng tìm cách xâm nhập vào nơi tối mật kiên cố này.
Raskolnikov:
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Cục Thiết Kế Thí Nghiệm. Nhưng cũng không được làm trái lệnh cấp trên.
Raskolnikov:
Tuy giờ cũng đã xem như trái lệnh cấp trên rồi... Nhưng vì khả năng của tôi có hạn, Chứng Nhận Trí Giả tốn bao nhiêu nhân lực mới tìm được cuối, cùng đã bị kẻ trộm lấy mất.
Raskolnikov:
Giờ các người có thể đến Thị Trấn Nasha... hoặc bất cứ đâu để khoe chiến tích của mình.
Netochka:
...Anh cố tình thua chúng tôi sao?
Raskolnikov:
Thua một đối thủ có mối quan hệ sâu sắc với Quan Chấp Hành như vậy thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Thật không ngờ cô lại tìm được một trợ thủ đắc lực như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ra là anh biết chúng tôi.
Netochka:
Hả?! Tôi chỉ biết Chim Sẻ Vàng thân thủ phi phàm, nhưng không ngờ...
Raskolnikov:
...Haha! Xưa nay tôi ghét nhất là những kẻ luôn gặp may mà không hề hay biết...
Raskolnikov:
Được rồi, Chứng Nhận Trí Giả giao cho các người vậy. Sau này Cục Thiết Kế Thí Nghiệm sẽ không cử người đi tìm thứ vô nghĩa này nữa, chắc chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu.
Raskolnikov:
Nếu sau này các người vẫn muốn làm những vị khách không mời mà đến, tôi cũng sẽ đem hết bản lĩnh của mình ra tiếp đãi đấy.
Raskolnikov đã rời đi...
Netochka:
Dù đã có được Chứng Nhận Trí Giả, nhưng đây hoàn toàn khác với cái kết mà tôi tưởng tượng...
Netochka:
Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ...
Netochka:
Giá như anh ta là tên tổng đốc xấu xa chèn ép người khác thì tốt biết mấy, như vậy thì tôi có thể thản nhiên hơn... Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình giống một đứa trẻ đi quậy phá vô cớ hơn...
Netochka:
Haiz, thật xin lỗi vì đã kéo cả hai vào chuyện này. Nhưng hai người còn quen biết cả Quan Chấp Hành sao? Thật không ngờ, nếu biết sớm thì...
Netochka:
Lẽ ra phải gọi là đạo tặc nghĩa hiệp Traveler, hoặc Paimon... và những đồng đội vui vẻ mới đúng... Đại loại thế? Haha...
Netochka:
À phải rồi, nhắc đến đây... Chứng Nhận Trí Giả này giao cho hai người nhé. Ừm, so với tôi thì giao cho hai người sẽ thích hợp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Sao đột nhiên tiêu cực vậy.
Paimon:
Đúng thế, dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Hơn nữa chuyện này... hình như lúc nãy cũng thế?
Paimon:
Cả cô hay tên Ras gì gì đó, toàn nói những thứ khó hiểu, tự biên tự diễn xong rồi xem như mọi chuyện đã kết thúc.
Paimon:
Dù đã lấy được Chứng Nhận Trí Giả nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng! Y như cảm giác muốn hắt xì mà không được...
Netochka:
Chỉ là... chỉ là tôi chợt nhận ra, so với Raskolnikov hay hai người, tôi cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng, hệt như trước đây...
Netochka:
Tôi thật sự rất muốn được giống như Reed Miller, được làm một nhân vật chính thực thụ, có một chuyến phiêu lưu của riêng mình, tỏa sáng trong câu chuyện và được mọi người ngưỡng mộ...
Netochka:
Vì thế tôi đã tự nhủ rằng, số mệnh của tôi chính là trở thành người thừa kế của Reed Miller. Và để biến ước mơ thành hiện thực, tôi đã đến đây để tìm kiếm manh mối của Kho Báu Vĩ Đại.
Netochka:
Khi ở Thị Trấn Nasha, Hidimbi đã cho tôi biết manh mối về Chứng Nhận Trí Giả, còn nói tôi rất đặc biệt... là người được cô ấy công nhận. Lúc đó tôi đã rất vui...
Netochka:
Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, sao tôi có thể là người được chọn chứ?! Chắc chắn cô ấy còn có mục đích khác.
Netochka:
Người kế thừa của Reed Miller, số phận và sứ mệnh gì đó, hóa ra tất cả đều chẳng liên quan đến tôi, tôi vẫn chỉ là một hòn sỏi bên đường, chẳng có giá trị, cũng chẳng ai quan tâm...
Paimon:
Đúng vậy, câu đó nói thế nào nhỉ... "Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình"?
Paimon:
Trong câu chuyện của cô, chúng ta là đạo tặc Netochka và những đồng đội vui vẻ, chuyện đó có gì không tốt chứ?
Paimon:
À mà đã nói trước rồi nhé, Cú Tuyết phải là một nhân vật vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại còn có chút bí ẩn nữa! Đúng là nhân vật được sinh ra là để dành cho tôi, hihi.
Paimon:
Còn Traveler... Chim Sẻ Vàng sẽ là một nhân vật vừa đẹp trai vừa phong độ!
Netochka:
Tôi thật sự ghen tị với Paimon đấy... Ước gì tôi cũng được như vậy. Có bí quyết gì để luôn được vui vẻ như thế không?
Paimon:
Ừm... tôi chỉ cần được ở bên Traveler là đã thấy vui rồi.
Paimon:
Dù là ăn Xiên Thịt Gà Nấm ở nơi ngoại ô, hay thưởng thức bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng, chỉ cần được ở bên Traveler là tôi thấy rất vui!
Netochka:
Nói cách khác, nếu muốn được như Paimon thì tôi cần một người bạn đồng hành giống như Traveler...
Paimon:
Hửm? Cứ thấy có gì đó không đúng, để xem nào... Tại sao Netochka lại muốn được giống như người khác vậy?
Paimon:
Cô chỉ cần là chính mình thôi. Ai cũng có cơ hội trở thành người thừa kế của Reed Miller, nhưng chỉ có Netochka mới là chính Netochka thôi.
Netochka:
Nhưng nếu chỉ có một mình thì... tôi thực sự có giá trị vậy sao? Liệu có thể trở thành một nhân vật tỏa sáng trong mắt mọi người... hay trở thành người duy nhất của ai đó không?
Paimon:
Ôi trời, sao vẫn nói về chuyện này thế, người khác nghĩ thế nào đâu quan trọng!
Paimon:
Thật không hiểu tại sao cô cứ mãi để ý chuyện này. Dù không phải là duy nhất của ai đó, cũng không phải nhân vật lớn lao gì, thì vẫn có thể sống vui vẻ mà!
Netochka:
Thì ra Paimon thấy những điều này không quan trọng, nghĩ thoáng thật đấy...
Paimon:
...Nghĩ thoáng ư? Ừm, cô nói đúng, đó chính là bí quyết của sự vui vẻ! Hì hì, không ngờ mấy lời triết lý này mà mình cũng nói được.
Netochka:
Thôi được, nếu Paimon đã thấy những điều này không quan trọng, vậy Traveler... có thể trở thành người bạn tốt nhất của tôi không? Tôi không dám mong là duy nhất, nhưng...
Paimon:
...Đợi, đợi một chút! Bạn... bạn tốt nhất á? Không được đâu!
Paimon:
Vị trí bạn tốt nhất đương nhiên là của tôi rồi... Phải không, Traveler?
Netochka:
Haha, Paimon thật là, nói một đằng làm một nẻo!
Paimon:
Hả? Netochka... đang cố tình trêu tôi cho vui phải không?
Paimon:
Nếu đã biết nói đùa thì chắc không sao rồi nhỉ? Hừ, làm tôi lúc nãy cũng hơi lo thật.
Nhà Lữ Hành:
Mau cảm ơn Paimon đi chứ.
Netochka:
Ừm! Cảm ơn Paimon, cũng cảm ơn Traveler. "Cú Tuyết" và "Chim Sẻ Vàng", cả hai đều là những người bạn tốt của tôi!
Paimon:
Quay lại chủ đề. Sau này Netochka có dự định gì không? Hơn nữa Chứng Nhận Trí Giả...
Netochka:
Chứng Nhận Trí Giả lần này cứ giao cho hai người đi, đây là thứ cả hai xứng đáng có được. Nhưng sau này nếu gặp lại ở nơi khác, tôi cũng sẽ không nhường nhịn đâu nhé.
Paimon:
Ồ? Lần sau gặp lại là đối thủ cạnh tranh rồi à? Tôi và Traveler mạnh lắm đấy!
Netochka:
Tuy rất tiếc không thể trở thành người bạn tốt nhất... nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành đối thủ tốt nhất, hai người cứ chờ xem!
Paimon:
Sao toàn trống rỗng vậy! Chỉ có cái này chưa mở...
Giọng Nói Mệt Mỏi:
Chạy khắp nơi, không thấy bóng dáng của tên trộm nào cả, rốt cuộc trốn đâu rồi nhỉ...
Giọng Nói Lạnh Nhạt:
Biết đâu đã lấy được đồ và tẩu thoát rồi?
Giọng Nói Mệt Mỏi:
Haha, nếu đứa nhóc đó thật sự có bản lĩnh như vậy thì mặt mũi của chúng ta... mặt mũi của Trung Úy Raskolnikov biết để ở đâu.
Paimon:
Hình như có người đến, chúng ta tìm chỗ nấp đi! Ừm, khoang hàng bên cạnh chắc trốn được đấy...
Khoang Hàng:
(Không biết tại sao lại có khoang hàng ở đây.)
Khoang Hàng:
(Nhớ lại lúc trước cố gắng trốn vào khoang hàng, kết quả bị Netochka mặt đỏ bừng đẩy ra ngoài...)
Giường:
(Trên giường không có rương báu, vậy thì gầm giường... Chà, không những trống trơn, mà ngay cả bụi cũng không có...)
Paimon:
Này! Chạy đi đâu đấy!
Paimon:
Gian xảo quá! Lại muốn tự mình chuồn trước!
Netochka:
Mấy người nói sao cũng được! Trong mắt đạo chích thực thụ chỉ có kho báu thôi, không có thời gian để ý mấy chuyện đó đâu!
Giọng Ai Đó Ở Xa:
...Phía bên kia, mau đuổi theo!...
Giọng Ai Đó Ở Xa:
...Mau bắt lại... đừng có chống cự...
Paimon:
Netochka... có chắc là đi đường này không đấy? Trông nguy hiểm quá...
Netochka:
Tin tôi đi, chắc chắn là đi đường này. Hơn nữa, băng tường vượt nóc thế này mới có cảm giác như đạo tặc chứ! Khụ... chúng ta phải nói khẽ thôi.
Netochka:
Cú Tuyết đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Đi thôi!
Netochka:
(Bên phải giao cho Chim Sẻ Vàng đó!)
Netochka:
(Ồ, không ngờ Giày Ánh Trăng lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Phía trên cứ giao cho tôi, xem đây!)
Netochka:
Dễ ợt! Hai người không sao chứ?
Paimon:
Không ngờ Netochka cũng khá giỏi đấy nhỉ...
Netochka:
Đương nhiên rồi, nếu không thì sao xứng với danh hiệu đạo tặc Reed Miller tái thế chứ!
Netochka:
Sau này hai người cứ yên tâm dựa vào tôi, hì hì.
Netochka:
Giá như anh ta là tên tổng đốc xấu xa chèn ép người khác thì tốt biết mấy, như vậy thì tôi có thể thản nhiên hơn... Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình giống một đứa trẻ đi quậy phá vô cớ hơn...
Netochka:
Haiz, thật xin lỗi vì đã kéo cả hai vào chuyện này. Nhưng hai người còn quen biết cả Quan Chấp Hành sao? Thật không ngờ, nếu biết sớm thì...
Netochka:
Lẽ ra phải gọi là đạo tặc nghĩa hiệp Traveler, hoặc Paimon... và những đồng đội vui vẻ mới đúng... Đại loại thế? Haha...
Netochka:
À phải rồi, nhắc đến đây... Chứng Nhận Trí Giả này giao cho hai người nhé. Ừm, so với tôi thì giao cho hai người sẽ thích hợp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Sao đột nhiên tiêu cực vậy.
Paimon:
Đúng thế, dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Hơn nữa chuyện này... hình như lúc nãy cũng thế?
Paimon:
Cả cô hay tên Ras gì gì đó, toàn nói những thứ khó hiểu, tự biên tự diễn xong rồi xem như mọi chuyện đã kết thúc.
Paimon:
Dù đã lấy được Chứng Nhận Trí Giả nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng! Y như cảm giác muốn hắt xì mà không được...
Netochka:
Chỉ là... chỉ là tôi chợt nhận ra, so với Raskolnikov hay hai người, tôi cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng, hệt như trước đây...
Netochka:
Tôi thật sự rất muốn được giống như Reed Miller, được làm một nhân vật chính thực thụ, có một chuyến phiêu lưu của riêng mình, tỏa sáng trong câu chuyện và được mọi người ngưỡng mộ...
Netochka:
Vì thế tôi đã tự nhủ rằng, số mệnh của tôi chính là trở thành người thừa kế của Reed Miller. Và để biến ước mơ thành hiện thực, tôi đã đến đây để tìm kiếm manh mối của Kho Báu Vĩ Đại.
Netochka:
Khi ở Thị Trấn Nasha, Hidimbi đã cho tôi biết manh mối về Chứng Nhận Trí Giả, còn nói tôi rất đặc biệt... là người được cô ấy công nhận. Lúc đó tôi đã rất vui...
Paimon:
Hidimbi... không lẽ là người bị truy nã ở "Soái Hạm" vì lừa đảo đó sao? Vậy là Netochka bị lừa rồi!
Netochka:
Danh sách truy nã? Tôi hoàn toàn không biết... "Soái Hạm" có vẻ nguy hiểm, tôi còn chưa vào bao giờ. Thì ra còn có chuyện như vậy...
Netochka:
Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, sao tôi có thể là người được chọn chứ?! Chắc chắn cô ấy còn có mục đích khác.
Netochka:
Người kế thừa của Reed Miller, số phận và sứ mệnh gì đó, hóa ra tất cả đều chẳng liên quan đến tôi, tôi vẫn chỉ là một hòn sỏi bên đường, chẳng có giá trị, cũng chẳng ai quan tâm...
Paimon:
Đúng vậy, câu đó nói thế nào nhỉ... "Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình"?
Paimon:
Trong câu chuyện của cô, chúng ta là đạo tặc Netochka và những đồng đội vui vẻ, chuyện đó có gì không tốt chứ?
Paimon:
À mà đã nói trước rồi nhé, Cú Tuyết phải là một nhân vật vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại còn có chút bí ẩn nữa! Đúng là nhân vật được sinh ra là để dành cho tôi, hihi.
Paimon:
Còn Traveler... Chim Sẻ Vàng sẽ là một nhân vật vừa đẹp trai vừa phong độ!
Netochka:
Tôi thật sự ghen tị với Paimon đấy... Ước gì tôi cũng được như vậy. Có bí quyết gì để luôn được vui vẻ như thế không?
Paimon:
Ừm... tôi chỉ cần được ở bên Traveler là đã thấy vui rồi.
Paimon:
Dù là ăn Xiên Thịt Gà Nấm ở nơi ngoại ô, hay thưởng thức bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng, chỉ cần được ở bên Traveler là tôi thấy rất vui!
Netochka:
Nói cách khác, nếu muốn được như Paimon thì tôi cần một người bạn đồng hành giống như Traveler...
Paimon:
Hửm? Cứ thấy có gì đó không đúng, để xem nào... Tại sao Netochka lại muốn được giống như người khác vậy?
Paimon:
Cô chỉ cần là chính mình thôi. Ai cũng có cơ hội trở thành người thừa kế của Reed Miller, nhưng chỉ có Netochka mới là chính Netochka thôi.
Netochka:
Nhưng nếu chỉ có một mình thì... tôi thực sự có giá trị vậy sao? Liệu có thể trở thành một nhân vật tỏa sáng trong mắt mọi người... hay trở thành người duy nhất của ai đó không?
Paimon:
Ôi trời, sao vẫn nói về chuyện này thế, người khác nghĩ thế nào đâu quan trọng!
Paimon:
Thật không hiểu tại sao cô cứ mãi để ý chuyện này. Dù không phải là duy nhất của ai đó, cũng không phải nhân vật lớn lao gì, thì vẫn có thể sống vui vẻ mà!
Netochka:
Thì ra Paimon thấy những điều này không quan trọng, nghĩ thoáng thật đấy...
Paimon:
...Nghĩ thoáng ư? Ừm, cô nói đúng, đó chính là bí quyết của sự vui vẻ! Hì hì, không ngờ mấy lời triết lý này mà mình cũng nói được.
Netochka:
Thôi được, nếu Paimon đã thấy những điều này không quan trọng, vậy Traveler... có thể trở thành người bạn tốt nhất của tôi không? Tôi không dám mong là duy nhất, nhưng...
Paimon:
...Đợi, đợi một chút! Bạn... bạn tốt nhất á? Không được đâu!
Paimon:
Vị trí bạn tốt nhất đương nhiên là của tôi rồi... Phải không, Traveler?
Netochka:
Haha, Paimon thật là, nói một đằng làm một nẻo!
Paimon:
Hả? Netochka... đang cố tình trêu tôi cho vui phải không?
Paimon:
Nếu đã biết nói đùa thì chắc không sao rồi nhỉ? Hừ, làm tôi lúc nãy cũng hơi lo thật.
Nhà Lữ Hành:
Mau cảm ơn Paimon đi chứ.
Netochka:
Ừm! Cảm ơn Paimon, cũng cảm ơn Traveler. "Cú Tuyết" và "Chim Sẻ Vàng", cả hai đều là những người bạn tốt của tôi!
Paimon:
Quay lại chủ đề. Sau này Netochka có dự định gì không? Hơn nữa Chứng Nhận Trí Giả...
Netochka:
Chứng Nhận Trí Giả lần này cứ giao cho hai người đi, đây là thứ cả hai xứng đáng có được. Nhưng sau này nếu gặp lại ở nơi khác, tôi cũng sẽ không nhường nhịn đâu nhé.
Paimon:
Ồ? Lần sau gặp lại là đối thủ cạnh tranh rồi à? Tôi và Traveler mạnh lắm đấy!
Netochka:
Tuy rất tiếc không thể trở thành người bạn tốt nhất... nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành đối thủ tốt nhất, hai người cứ chờ xem!
Paimon:
Có vẻ Chứng Nhận Trí Giả không có ở đây, ít nhất rương đựng nó cũng không thấy đâu.
Paimon:
Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Xem này, chúng ta đã tìm được sơ đồ mặt bằng ở đây, tuy không biết có tác dụng gì không...
Paimon:
Đúng đó, thứ này sao có thể để ở đây một cách hớ hênh như vậy chứ!
Netochka:
...Nhưng nếu không ở đây thì sẽ ở đâu chứ? Có nên đến phòng tài liệu tìm lại lần nữa không? Hay là...
Giọng Ai Đó Ở Xa:
Haha! Thật không vậy? Tôi nóng lòng muốn thấy anh ta bẽ mặt!
Giọng Người Khác Ở Xa:
Không thể thật hơn đâu! Biết tính Trung Úy Raskolnikov rồi đấy, làm qua loa chuyện anh ta giao mà tưởng được yên thân à?
Giọng Ai Đó Ở Xa:
Sao mà không biết được? Trước đây tôi chỉ sơ suất công việc một chút thôi mà cũng bị phạt nặng.
Paimon:
...Hình như âm thanh ngày càng gần?
Netochka:
Nếu bị phát hiện thì nguy to, phải tìm chỗ trốn thôi. Để xem có chỗ nào nấp được không...
Nhà Lữ Hành:
Tôi trốn dưới gầm giường vậy.
Tiếng nói và tiếng bước chân ngày càng gần. Không kịp tranh cãi, mọi người trốn vào vị trí đã chọn và nín thở...
Giọng Ai Đó Ở Gần:
Ủa, sơ đồ đâu rồi? Tôi không để ở đây sao?
Giọng Người Khác Ở Gần:
Không có à? Hay ban nãy lúc chuyển rương đến phòng tài liệu đã để rơi ở đó rồi?
Giọng Ai Đó Ở Gần:
Không thể nào, có khi rơi ở nhà ăn từ trước đấy rồi... Haiz, phiền phức thật, để quay lại tìm thử xem, tôi không muốn bị bắt lỗi vì chuyện này đâu.
Giọng Người Khác Ở Gần:
Chẳng phải tên trộm vặt cùng đồng bọn đã trốn thoát rồi sao? Biết đâu lần sau đến Thị Trấn Nasha lại thấy mấy đứa nhóc mà Dhabit thuê đang rao bán bản sao sơ đồ ở khắp nơi!
Giọng Ai Đó Ở Gần:
...Nghe mấy câu này thật khiến người ta rùng mình. Không được, chúng ta chia nhau ra tìm đi.
Tiếng nói và tiếng bước chân xa dần, cẩn thận rời khỏi nơi ẩn nấp...
Netochka:
Ừm... trong khoang hàng nhiều bụi quá, suýt nữa thì hắt xì...
Paimon:
Dưới gầm giường khá sạch sẽ, mà cũng không chật như tưởng tượng. Nhưng xung quanh chẳng có gì che chắn, lúc họ đến gần tôi toát hết cả mồ hôi...
Nhà Lữ Hành:
Lẽ ra nên trốn cùng chúng tôi mới phải.
Paimon:
Ừm, tôi nghĩ chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Netochka:
Hả?! Vậy, vậy... cũng gần quá đấy! Chim Sẻ Vàng... cậu, cậu bị ngốc hả?!
Paimon:
Netochka... Tùy tiện mắng người khác là đồ ngốc mới chính là đồ ngốc đó! Khoan đã, chuyện này thì liên quan gì đến đồ ngốc...
Netochka:
Dù, dù nói thế nào đi nữa, giữ khoảng cách là phép lịch sự nên có! Đúng, chính là phép lịch sự.
Nhà Lữ Hành:
Không phải chúng ta là đồng đội gần gũi hay sao?
Netochka:
Gần gũi?!
Paimon:
Tuy chưa thể xem là gần gũi thân thiết đến thế! Nhưng giờ tạm coi như bạn đồng hành được rồi chứ? Được... không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Là đồng đội cùng nhập vai.
Paimon:
Nói cũng đúng. E hèm, Chim Sẻ Vàng và Cú Tuyết sẵn sàng rồi, đạo tặc Netochka thì sao, sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm Chứng Nhận Trí Giả chưa?
Netochka:
...Phù, để, để tôi bình tĩnh lại. Ừm, sau cùng họ chuyển rương đến phòng tài liệu, chắc ở đó sẽ tìm thấy.
Paimon:
Haiz, chỉ vì thứ đó mà chúng ta phải đi lòng vòng mãi... cảm giác còn không bằng nhận ủy thác từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Netochka:
Đó là chìa khóa giải mã bí mật của "Kho Báu Vĩ Đại", thù lao ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sao có thể so sánh được!
Netochka:
Hơn nữa chúng ta đã có sơ đồ mặt bằng... là "bản đồ kho báu" rồi còn gì nữa? Chim Sẻ Vàng, Cú Tuyết, đi thôi!
Netochka:
Chuẩn bị xong chưa? Tôi xuất phát lúc nào cũng được.
Netochka:
Chim Sẻ Vàng! Đợi tôi một lát!
Netochka:
...Vậy là được rồi! Chim Sẻ Vàng, cái búa ép là của cậu! Đánh thật mạnh vào tên to xác đó đi!
Netochka:
Từ đây đi xuống rồi vòng vào trong là được, tôi đi trước một bước đây, Chim Sẻ Vàng, Cú Tuyết, đừng để bị lạc nhé!
Netochka dùng Giày Ánh Trăng leo tường vượt nóc, chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt...
Paimon:
Cứ có cảm giác như cô ấy đang chơi rất vui vậy... Traveler, chúng ta mau đuổi theo đi.
Netochka:
Lại phiền hai người rồi...
Paimon:
Đến nước này rồi còn nói phiền gì nữa. Nếu bây giờ cô bỏ rơi hay đuổi chúng tôi đi thì mới khiến người ta tức giận đó!
Netochka:
Ừm... vậy cảm ơn hai người đã ở bên tôi.
Paimon:
Vậy mới phải chứ! Nhưng mà kể ra thì cái tên Ras đó... rõ ràng chính hắn nói đợi chúng ta ở nơi cao nhất, kết quả thì hình như thang máy ở đây không dùng được?
Netochka:
Làm sao bây giờ? Có muốn thử sửa thang máy không?
Netochka:
Chắc không đơn giản vậy đâu!
Paimon:
Ối, giật mình! Cứ tưởng bị sét đánh trúng...
Netochka:
Ồ! Tôi biết loại sấm sét kỳ lạ này. Thợ săn kho báu mà tôi quen biết lúc trước đã nói, nếu có Giày Ánh Trăng, khi nhảy ở chỗ có sét đánh thì lên đỉnh nóc nhà chắc cũng không khó.
Netochka:
Cú Tuyết thì bay lên là được rồi nhỉ, nhưng Chim Sẻ Vàng phải làm sao đây...
Nhà Lữ Hành:
Tôi tự có cách.
Paimon:
Ừm! Chuyện nhỏ này không làm khó được cậu ấy đâu, nhưng Netochka phải đợi một lát.
???:
Chiếc Thẻ Nhận Dạng còn lại không biết ở đâu... nhưng dù có tìm thấy, cũng phải nghĩ cách đưa vào và đặt lên chỗ cao mới có thể giải trừ được phong tỏa của màn chắn.
???:
Thật không hiểu tại sao Fatui lại chế tạo thứ thiết bị kỳ lạ này...
Cửa Bị Khóa:
(Không nhúc nhích, hình như không thể mở được...)
Paimon:
Không biết còn đường khác để ra ngoài không, chúng ta tìm thêm xem sao.

Trái Tim Mách Bảo
Nhóm người với những câu chuyện riêng đã cùng nhau nhóm lửa trại bên Hồ Lam Phách...
Danyusha Shesternin:
Đúng vậy, nếu Chứng Nhận Trí Giả đã ở ngay trước mắt, biết đâu chúng ta cũng có cơ hội lấy được đấy.
Danyusha Shesternin:
Tuy giá trị của nó có lẽ không cao bằng Kho Báu Vĩ Đại, nhưng đối với những kẻ thèm muốn thì nó là chiếc chìa khóa không thể thiếu...
Zhorik Shesternin:
...Ừm, đúng vậy.
Danyusha Shesternin:
Em nghĩ chúng ta có thể dùng nó để đổi lấy một cơ hội xoay chuyển... Zhorik, anh có đang nghe không?
Zhorik Shesternin:
Anh đang nghe. Em nói đúng, em nói đúng, nhưng mà...
Danyusha Shesternin:
Vậy đây là một bi kịch, đúng không? Ông ta từ bỏ phần thưởng, trở về quê hương chỉ để nhận ra mọi thứ đã thay đổi...
Zhorik Shesternin:
Sao phải kể câu chuyện về tên ngốc này chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ở lại hòn đảo đó. Tuy tôi không thích ăn táo, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Tolfin:
Xem ra có người bạn mới sắp gia nhập cùng chúng ta rồi.
Paimon:
Hihi, chỗ này nghỉ chân cũng tuyệt đấy. Ba người đang kể chuyện à?
Zhorik Shesternin:
Chậc, lại thêm hai người nữa...
Danyusha Shesternin:
Zhorik, đừng như vậy. Xin lỗi, anh ấy chắc là không quen khí hậu, nên từ khi rời khỏi Novokitezhgrad là trạng thái không được tốt lắm...
Tolfin:
Để tôi giới thiệu với hai người bạn mới trước nhé. Tôi là Tolfin, tôi buôn bán vài món đồ lặt vặt, cũng biết kể vài câu chuyện.
Tolfin:
Đây là vợ chồng nhà Shesternin, chắc là đang trên đường từ Thị Trấn Nasha trở về Novokitezhgrad. Con đường này không dễ đi đâu, hai người thật can đảm đấy.
Danyusha Shesternin:
Ah... Chúng tôi đến đây cũng có vài lý do, nhưng đều là chuyện riêng tư mà lại dài dòng nên sẽ không nhắc đến nữa.
Paimon:
Đến lượt chúng tôi rồi nhỉ? Tôi là Paimon, đây là Traveler. Chúng tôi là những nhà mạo hiểm đi ngang qua đây.
Tolfin:
Ồ? Vậy thì hai người chắc cũng đã nghe nói về Kho Báu Vĩ Đại của Reed Miller rồi nhỉ. Nghe nói chìa khóa để giải mã bí mật đó nằm trong năm Chứng Nhận Trí Giả.
Tolfin:
Thật có duyên, tôi đã kể không ít câu chuyện về Reed Miller, cũng có may mắn được thấy Chứng Nhận Trí Giả. Trong đó có một cái đã được người bạn của tôi tìm thấy.
Tolfin:
Trùng hợp hơn nữa là, nơi chúng ta đang nghỉ chân chính là do người bạn đó xây dựng. Theo như tôi hiểu về anh ấy thì biết đâu Chứng Nhận Trí Giả đang ở ngay đây đấy.
Zhorik Shesternin:
...Bạn của anh là "Lão Cờ Lê" nhỉ?
Tolfin:
Xem ra người bạn này của tôi khá nổi tiếng nhỉ. Lúc đó ông ấy đi theo một đoàn thương nhân qua lại giữa các hòn đảo, và tôi cũng tình cờ có chút qua lại với họ.
Tolfin:
Trải nghiệm của ông ấy cũng khá kỳ lạ. Tuy vì tai nạn mà mất trí nhớ, nhưng tay nghề chế tạo và bảo trì máy móc lại rất cừ khôi.
Tolfin:
Và tai nạn đã khiến ông ấy mất trí nhớ, vụ đắm tàu nhiều năm trước đó... chắc vợ chồng nhà Shesternin cũng đã nghe qua, ông ấy dường như chính là người sống sót sau vụ đó.
Danyusha Shesternin:
Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thực ra Zhorik cũng là... nhưng cha tôi thì không may mắn như vậy.
Zhorik Shesternin:
Danyusha, chẳng phải chúng ta đã hứa là không nhắc đến chuyện buồn này nữa sao?
Danyusha Shesternin:
Phải, phải... Nhưng gần đây em thường nghĩ, nếu cha còn sống, ông ấy yêu em như vậy, yêu chúng ta như vậy, nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu...
Paimon:
Mọi người đang gặp chuyện phiền phức gì à? Biết đâu chúng tôi có thể giúp được đấy.
Zhorik Shesternin:
Hả? À đúng rồi, hai người là nhà mạo hiểm... Vậy hai người có thể tìm Kho Báu Vĩ Đại về đây không?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ thôi.
Paimon:
Chỉ cần kho báu thật sự tồn tại thì chúng tôi sẽ tìm được! Nhưng chúng tôi cũng không thể để anh tự ý lấy Kho Báu Vĩ Đại đi nhỉ?
Zhorik Shesternin:
Hừ, tiền, tiền, tiền... Suy cho cùng vẫn là tiền. Không có Mora thì không bàn gì hết, phải không?
Paimon:
Sao anh đột nhiên lại kích động vậy...? Anh muốn ủy thác chúng tôi tìm đồ thì đương nhiên phải trả thù lao tương ứng chứ.
Paimon:
Tuy chúng tôi thích giúp đỡ người khác, nhưng đòi chúng tôi làm việc không công thì không được!
Tolfin:
Không công à... "Lão Cờ Lê" mà tôi biết chính là một nhân vật như vậy.
Paimon:
Ơ? Nhưng như vậy thì ông ấy sống bằng gì?
Tolfin:
Vận may của ông ấy không tệ, người đứng đầu đoàn thương nhân rất quan tâm chăm sóc ông ấy. Nếu không thì ông ấy cũng không thể kiên trì lâu như vậy.
Tolfin:
Vì ông ấy chế tạo hay sửa chữa máy móc cũng chỉ lấy một chút phí tượng trưng, có lúc còn không lấy. Việc truyền dạy kiến thức liên quan đến máy móc cũng vậy, không hề giấu giếm.
Tolfin:
Những đứa trẻ trong đoàn cũng thích ông ấy. Vì ông ấy có những câu chuyện kể không bao giờ hết... Tuy nhiên, tôi phải nói rõ một điều, về khoản này tôi chắc chắn không thua kém đâu.
Tolfin:
Chỉ là tôi không chuẩn bị kẹo cho khán giả của mình. Và những khán giả nhỏ bé của ông ấy, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của kẹo ngọt và những câu chuyện thần kỳ.
Paimon:
Nghe anh nói mà tôi cũng muốn gặp ông ấy quá! Nghe ông ấy kể chuyện chắc sẽ rất vui... Tôi muốn nghe ông ấy kể câu chuyện tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả!
Tolfin:
Tiếc thay, ông ấy đã không còn nữa rồi.
Paimon:
Hả? Không còn là ý gì...
Tolfin:
Những thiết bị cơ khí ở đây đều là do ông ấy chế tạo cho một đứa trẻ tên là Tinet. Vì bị một căn bệnh kỳ lạ hành hạ nên tính tình đứa trẻ đó rất khó gần.
Tolfin:
Lão Cờ Lê cũng đã mất không ít thời gian mới thân thiết được với cô bé. Những thiết bị cơ khí này vốn là để làm cho cô bé vui và thực hiện một ước nguyện nhỏ của cô bé...
Tolfin:
Nhưng đứa trẻ đáng thương đó đã không thể trụ được đến cuối cùng. Và Lão Cờ Lê sau đó cũng vì quá đau buồn mà qua đời do bệnh cũ.
Danyusha Shesternin:
Haiz... Sao anh lại có nhiều câu chuyện buồn để kể như vậy nhỉ?
Tolfin:
Cô trách nhầm tôi rồi. Ngoài bi kịch ra, tôi cũng rất giỏi kể những câu chuyện đạo tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo và những kẻ thấp cổ bé họng trả thù thành công đấy. Nhưng bây giờ thì...
Tolfin:
Hai vị đây có lẽ sẽ cung cấp được cho tôi một vài tư liệu kể chuyện. Ví dụ như câu chuyện tìm kho báu phù hợp với mọi lứa tuổi, thế nào? Còn về kho báu cần tìm, chính là Chứng Nhận Trí Giả mà Lão Cờ Lê để lại.
Tolfin:
Ông ấy cũng từng dặn dò, nếu ông ấy không còn nữa thì những thứ này đều giao cho tôi xử lý. Ông ấy sẽ không phiền nếu thứ này bị các nhà mạo hiểm lấy đi và để lại một câu chuyện đâu.
Tolfin:
"Hai nhà mạo hiểm sau một hồi phiêu lưu cạnh Hồ Lam Phách trong như gương, cuối cùng đã tìm được kho báu." Câu chuyện tuy cũ nhưng luôn hiệu quả.
Tolfin:
Hai vị thấy sao?
Paimon:
Nếu đã vậy thì tất nhiên chúng tôi sẽ đồng ý. Hmm, nhưng thay vì câu chuyện của chúng tôi thì sau này anh cứ kể thêm về Lão Cờ Lê đi!
Tolfin:
Haha, không vấn đề gì. Như đã nói lúc trước, những thiết bị cơ khí ở đây đều được chế tạo để làm cho Tinet vui. Theo ý tưởng của Lão Cờ Lê thì...
Tolfin:
Tinet phải hành động giống như một nhà mạo hiểm thực thụ. Để đánh thức Đại Tá Cá Voi Sắt, phải thu thập rất nhiều Quả Ngôi Sao giao cho Trung Sĩ Bạch Tuộc, và phải vượt qua thử thách.
Tolfin:
Và Chứng Nhận Trí Giả là phần thưởng cuối cùng. Hmm, những gì tôi có thể gợi ý chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu gặp phải khó khăn gì thì cứ coi như là thêm chút gia vị cho câu chuyện nhé.
Paimon:
Không sao, Lão Cờ Lê chắc chắn sẽ không làm những thứ gây khó dễ cho người khác đâu. So với những cơ quan trong di tích thì chắc chắn dễ hơn nhiều.
Tolfin:
Được, vậy để tôi xem bản lĩnh của hai người thế nào. Địa bàn của Trung Sĩ Bạch Tuộc có hai nơi, có thể bắt đầu thử thách từ bất kỳ nơi nào.
Tolfin:
Còn về vợ chồng nhà Shesternin, nếu hai vị chỉ đi ngang qua đây, không có ý định tham gia trò chơi tìm kho báu thì xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp chuyện lâu.
Zhorik Shesternin:
...Đương nhiên rồi. Nhưng chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một lát nữa.
Tolfin:
Quả Ngôi Sao chỉ mọc ở gần Hồ Lam Phách, khí hậu ở đây quả thực rất khác so với những nơi khác. Không khí... không thể diễn tả bằng lời.
Tolfin:
Phải giao đủ Quả Ngôi Sao thì Trung Sĩ Bạch Tuộc mới cho xem nội dung thử thách. Ừm, vì đây là câu chuyện cổ tích nên chắc không thể có cái gọi là "hối lộ" được nhỉ.
Zhorik Shesternin:
Chắc chắn là ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Anh làm gì ở đây?
Zhorik Shesternin:
Không có gì. Chỉ là muốn tới nơi có tầm nhìn tốt nhất để xem tiến độ trò chơi tìm kho báu thôi.
Danyusha Shesternin:
Mình có đuổi kịp không nhỉ...?
Nhà Lữ Hành:
Cô định rời đi à?
Danyusha Shesternin:
À! Phải, phải. Tôi để quên một thứ rất quan trọng ở Thị Trấn Nasha, tôi nên quay về đó một chuyến...
Tolfin:
Xem ra thiết bị để đánh thức Đại Tá Cá Voi Sắt thiếu đi một vài bộ phận. Cũng phải, ngay cả kho báu có người trông coi cũng bị người khác thèm muốn, huống chi là nơi không ai trông coi này.
Zhorik Shesternin:
Nói cách khác thì Chứng Nhận Trí Giả... giấu ở đây sao?
Tolfin:
Đương nhiên là ở gần đây, nhưng mà...
Zhorik Shesternin:
Vậy hay là chúng ta tháo nó ra nhé? Dù sao cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà... Như vậy hai người cũng không cần phải chơi trò chơi gia đình gì đó nữa, không phải tốt hơn sao?
Paimon:
Này! Làm vậy không ổn đâu... Tôi thấy như vậy không ổn, dù sao cũng là tâm ý của Lão Cờ Lê mà. Nếu chúng ta có thể tìm thấy bộ phận bị thiếu thì...
Tolfin:
Nếu nói về linh kiện dự phòng thì tôi có chút manh mối.
Paimon:
Ồ, anh định giao manh mối cho chúng tôi sao?
Tolfin:
Trong truyện cũng có những nhân vật bí ẩn cung cấp sự giúp đỡ mà, đúng không? Anh Shesternin, nếu cũng có hứng thú với kho báu thì giờ tham gia cũng không muộn đấy...
Zhorik Shesternin:
Hah! Tôi... tôi với tư cách là một nhà sưu tập thì đương nhiên có hứng thú với Chứng Nhận Trí Giả rồi. Nhưng mấy trò trẻ con của anh thì tôi không muốn tham gia đâu.
Tolfin:
Đương nhiên, anh cũng có thể dùng cách của mình để thách thức Đại Tá Cá Voi Sắt. Chúng ta thử xem ai có thể tìm thấy kho báu đó nhanh hơn. Còn về hai người bạn mạo hiểm này thì xin hãy đi theo tôi.
Tolfin:
Từ đây đi xuống là xưởng của Lão Cờ Lê rồi. Ở đó chắc có thể tìm thấy linh kiện dự phòng.
Paimon:
Chỉ cần khởi động thang máy là được rồi nhỉ? Xem tôi đây... Ơ? Sao lại không có cần gạt để điều khiển vậy?
Paimon:
Ah! Chồn Đạo Bảo ở đâu ra vậy? Nó trộm mất cần gạt rồi sao?
Tolfin:
Thật là... ngoài dự kiến. Không sao, ở đây cứ giao cho tôi.
Paimon:
Giao cho anh? Nhưng mà...
Tolfin:
Huginn! Đến lượt ngươi ra sân rồi.
Paimon:
Hả?! Nó từ đâu chui ra vậy?
Tolfin:
Thương nhân bán rong có một hai người bạn đồng hành thông minh cũng không phải chuyện gì lạ. Mau lên, chúng ta đi theo nó đi.
Zhorik Shesternin:
Chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn thôi...
Paimon:
Hả? Chuyện này là thế nào?
Tolfin:
Ừm, có vẻ như Trung Sĩ Bạch Tuộc không được khỏe lắm. Có lẽ vì không thích nghi được với môi trường nên mới hung hăng như vậy, dù sao thì hang động dưới lòng đất cũng không phải là nơi bạch tuộc thường lui tới mà.
Paimon:
Để đánh thức Đại Tá Cá Voi Sắt, sức mạnh của ngươi là cần thiết đấy, trung sĩ!... Hmm, vậy rốt cuộc phải làm sao mới khiến nó dừng lại đây?
Tolfin:
Hình như chỉ có thể tiến lại gần nó thì mới khiến nó dừng lại được. Ừm, vậy phiền Traveler và Paimon nhé.
Tolfin:
Có cần tôi ngâm vài câu thơ để khuấy động bầu không khí không? Chắc là không cần nhỉ.
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nên giáng chức gã này, để nó biến thành "Hạ Sĩ Bạch Tuộc"!
Paimon:
Bây giờ an toàn rồi. Traveler, chúng ta tìm linh kiện dự phòng ở gần đây thôi.
Ba người một con chồn lục lọi một hồi, quả nhiên đã tìm thấy linh kiện dự phòng...
Paimon:
Hay quá! Bây giờ có thể quay về đánh thức Đại Tá Cá Voi Sắt rồi nhỉ?
Paimon:
Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Ah! Con đường chúng ta đi đã bị chặn mất rồi!
Tolfin:
Ồ? Xem ra là một câu chuyện khá kịch tính nhỉ.
Paimon:
Dù là món ăn quá cay hay cuộc phiêu lưu quá nguy hiểm thì cũng không phải chuyện tốt đâu!
Tolfin:
Không sao đâu, cứ để Huginn lo. Ngoài tìm báu vật ra thì nó còn rất giỏi tìm đường nữa.
Tolfin:
Nhìn xem, chỉ cần đi theo nó là sẽ có thu hoạch thôi.
Paimon:
Anh đấy... Không phải giao cho chúng tôi thì là giao cho Chồn Đạo Bảo, còn bản thân anh thì không làm gì cả.
Tolfin:
Haha, có lẽ đây cũng là một loại truyền thống đấy. Những người dũng cảm hơn luôn xông pha ở phía trước, còn những gì chúng tôi làm được chỉ là ghi chép và ngợi ca mà thôi.
Tolfin:
Được rồi, cuộc phiêu lưu vẫn chưa kết thúc. Chứng Nhận Trí Giả vẫn đang chờ đợi, chúng ta xuất phát thôi.
Zhorik Shesternin:
Xem ra các người đã tìm thấy linh kiện dự phòng rồi nhỉ?
Paimon:
Haha, chúng tôi thắng rồi. Chứng Nhận Trí Giả này chúng tôi nhận lấy nhé!
Zhorik Shesternin:
Vậy... vậy thì chúc mừng. Nhưng có cần khởi động thiết bị ngay bây giờ không? Cái này trông có vẻ đã lâu không hoạt động rồi, biết đâu có trục trặc gì đấy...
Tolfin:
Anh Shesternin lẽ nào là đang lo lắng thiết bị gặp trục trặc và khiến ai đó trong chúng ta bị thương sao? Thật là chu đáo. Nhưng kho báu đã ở ngay trước mắt rồi, bảo phớt lờ nó đi thì quả là khó quá.
Paimon:
Đúng đó! Traveler, chúng ta lắp linh kiện vào rồi khởi động thử xem nhé?
Tolfin:
Tiếc là Tinet đã không thể tận mắt chứng kiến những điều này, thật là đáng tiếc. Cô bé chắc chắn sẽ rất thích.
Zhorik Shesternin:
Biết đâu còn có những thứ khác...
Paimon:
Thứ lấp lánh vừa thu thập được... trông giống như tấm ảnh. Nhưng Chứng Nhận Trí Giả ở đâu? Hoàn toàn không thấy thứ gì tương tự cả...
Paimon:
Nếu đã bị người khác lấy đi rồi thì anh ta chẳng phải đang đùa chúng ta sao? Đáng ghét, phải đi tìm anh ta tính sổ mới được!
Paimon:
Hmm... Hết cách rồi, chúng ta quay về xem sao đi!
Zhorik Shesternin:
Haha, đến muộn rồi. Hai người không tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả nào ở trên đó đúng không?
Paimon:
Ủa? Sao anh...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chúng tôi đã tìm thấy thứ còn quý giá hơn!
Zhorik Shesternin:
Quý giá hơn Chứng Nhận Trí Giả à? Sao có thể...
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn vẻ đắc ý của anh ta, chắc là đã tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả trước chúng ta rồi. Cứ thử lừa anh ta một chút xem sao...)
Tolfin:
(Ồ? Là muốn tôi phối hợp diễn cùng à?)
Tolfin:
Ừm... Dù sao thì Chứng Nhận Trí Giả cũng có năm cái. Sau khi thu thập đủ, muốn tìm được Kho Báu Vĩ Đại e là cũng không dễ.
Tolfin:
Một Chứng Nhận Trí Giả đơn lẻ... Nếu nói trong bộ sưu tập của Lão Cờ Lê có những báu vật còn giá trị hơn nó thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.
Zhorik Shesternin:
...Còn có thứ như vậy sao?
Paimon:
Đương, đương nhiên là thật rồi! Nói là báu vật vô giá cũng không quá đâu!
Paimon:
(Tuy không biết Traveler có ý định gì... nhưng mình nói vậy cũng không sai, ký ức đương nhiên là báu vật vô giá rồi... Chắc là vậy! Hơn nữa...)
Paimon:
...Nếu để Tolfin chọn, anh ta chắc chắn sẽ muốn thứ mà chúng tôi tìm thấy hơn, chứ không phải là Chứng Nhận Trí Giả. Chắc chắn là vậy!
Zhorik Shesternin:
Một thương nhân bán rong ở vùng biên thì biết cái gì chứ... Tôi biết rồi, haha, hai người thua nên không phục đúng không? Dù không tham gia trò chơi của hai người, nhưng tôi vẫn có thể lấy được báu vật!
Zhorik Shesternin:
Nhân lúc đang vui, tôi sẽ truyền thụ cho mấy người kinh nghiệm này: Đừng quan tâm quy tắc làm gì. Những kẻ tuân thủ quy tắc đó có mấy ai sống được cuộc sống mình muốn đâu chứ?
Zhorik Shesternin:
Theo tôi thì người không tuân thủ quy tắc mới có thể thành công, bản thân tôi chính là ví dụ điển hình. Nhìn đi, đây không phải là Chứng Nhận Trí Giả mà hai người đã tốn bao công sức cũng không tìm được sao?
Zhorik lấy ra một ly rượu mới tinh với hình dáng lộng lẫy, rất khó để tưởng tượng đây cũng là một trong những bộ sưu tập của Lão Cờ Lê...
Tolfin:
Trong năm Chứng Nhận Trí Giả đúng là có một cái là ly rượu. Nhưng theo như tôi biết, cái đó vốn được Fatui tìm thấy từ trước, có không ít thợ săn kho báu đang nhắm đến nó.
Tolfin:
Chứng Nhận Trí Giả mà Lão Cờ Lê tìm thấy là một chiếc mặt nạ, ngày xưa ông ấy thường lấy chiếc mặt nạ đó cho bọn trẻ làm đồ chơi.
Tolfin:
Còn chiếc ly rượu này tôi có chút ấn tượng, chắc là món quà mà người đứng đầu đoàn thương nhân mang về từ Snezhnograd, vì quá quý giá nên ông ấy luôn không nỡ dùng.
Tolfin:
Tuy cũng có thể coi là có giá trị không nhỏ, nhưng nếu so với Chứng Nhận Trí Giả thì vẫn còn kém xa... Và đương nhiên cũng không bằng báu vật mà Traveler đã tìm thấy.
Zhorik Shesternin:
Sao có thể...
Tolfin:
Nhà sưu tập như Shesternin cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy. Nếu không tin tôi thì sau khi trở về Novokitezhgrad có thể tìm chuyên gia giám định thử.
Zhorik Shesternin:
Vậy Chứng Nhận Trí Giả thật sự đang ở đâu? Không, bỏ đi, báu vật mà hai người vừa tìm thấy là gì? Báu vật quý giá hơn Chứng Nhận Trí Giả ấy...
Zhorik Shesternin:
Tôi chịu thua. Nhưng để tôi thua tâm phục khẩu phục thì hai người cũng phải lấy đồ ra cho xem chứ.
Paimon:
Chuyện... chuyện này e là không ổn lắm...
Paimon:
(Những ký ức trên tấm ảnh đối với Tolfin có lẽ đúng là báu vật vô giá, nhưng phải lấy tấm ảnh ra rồi lớn tiếng nói "đây chính là báu vật vô giá" thì khó xử quá!)
Paimon:
(Traveler! Mau nghĩ cách đi!)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu chuyện xảy ra trên con tàu mười năm trước có điều khuất tất thì...)
Nhà Lữ Hành:
Trước đó, anh xem cái này trước đi.
Bạn đưa tấm ảnh đã tìm thấy trước đó cho Zhorik xem...
Zhorik Shesternin:
Cái gì đây? Là ai đã ủy thác hai người làm chuyện này? Lão già đó sao? Lão ta còn sống ư? Lão ta đang ở đâu?!
Paimon:
Thì ra anh thật sự là Zhorik mà Lão Cờ Lê đã nhắc đến!
Zhorik Shesternin:
Lão Cờ Lê... dùng tên giả để lừa tôi đến đây là muốn báo thù sao? Chỉ dựa vào mấy người các người thôi ư?
Paimon:
Báo thù gì chứ...? Hả? Lẽ nào người đã đẩy Lão Cờ Lê xuống mạn thuyền chính là...
Zhorik Shesternin:
Còn diễn gì nữa. Các người đều là do lão già đó thuê đến đúng không? Khoan đã... Danyusha cũng biết chuyện sao? Con đàn bà đó cùng một phe với các người à?
Zhorik Shesternin:
Con đàn bà đó... sớm đã biết đây là một cái bẫy nên mới đồng ý nhanh như vậy sao? Còn chủ động đề nghị giúp đưa thư, tất cả đều là kế hoạch để tôi đơn độc một mình?
Zhorik Shesternin:
Không, chỉ dựa vào mấy người, chỉ dựa vào lão già đó thì đừng hòng bắt được tôi!
Zhorik hoảng hốt rời đi, ngay cả ly rượu quý giá mà trước đó anh ta đã nhầm là Chứng Nhận Trí Giả cũng không mang theo...
Paimon:
Anh không đuổi theo sao? Chúng tôi thì không có thù oán gì với anh ta, nhưng anh và Lão Cờ Lê là bạn bè mà!
Tolfin:
Không sao. Con đường anh ta đi trông rất nguy hiểm, có chuyện gì xảy ra cũng chẳng lạ.
Paimon:
Nói vậy là có ý gì...
Tolfin:
Ý là ngoài tôi ra, Lão Cờ Lê còn có rất nhiều người bạn khác. Hơn nữa, chúng tôi đều thích những câu chuyện ác giả ác báo.
Tolfin:
Xem ra thời gian mười năm không khiến anh ta thay đổi chút nào. Tôi vốn nghĩ, nếu anh ta thay đổi, dù chỉ một chút thôi, vậy thì tôi sẽ tuân theo ý của Lão Cờ Lê mà tha thứ cho anh ta.
Tolfin:
Đáng tiếc, có vẻ như anh ta cũng là kiểu người bản tính khó dời. Thật đáng buồn.
Tolfin:
...Điều khiến tôi cảm thấy buồn hơn nữa là trò chơi tìm kho báu lại không có người thắng cuộc. Haiz, lần này cũng không thu thập được tư liệu gì cho câu chuyện rồi.
Paimon:
Ah! Suýt nữa quên mất, vậy Chứng Nhận Trí Giả rốt cuộc ở đâu? Liệu có ở quanh đây không? Hmm, có thể nhờ Huginn giúp một tay không?
Tolfin:
Hai vị tìm cái này phải không?
Paimon:
Mặt nạ... Cái này chính là Chứng Nhận Trí Giả à?! Nhưng sao lại ở trong tay anh chứ? Không lẽ ngay từ đầu anh đã...
Tolfin:
Haha, đây là thứ Zhorik tìm thấy trước, nhưng anh ta lại cho rằng chiếc ly mới hơn, lộng lẫy hơn mới là Chứng Nhận Trí Giả thật sự, nên đã vứt chiếc mặt nạ sang một bên.
Tolfin:
Bây giờ anh ta đã chủ động rút lui, vậy thì báu vật này đương nhiên là của hai vị rồi.
Paimon:
Cảm thấy như miễn phí vậy... Không đúng! Chúng ta cũng đã bỏ ra không ít công sức, đây là phần thưởng xứng đáng!
Tolfin:
Đúng vậy. Nếu để hai vị giải mã bí mật của Kho Báu Vĩ Đại thì chắc sẽ là một câu chuyện thú vị nhỉ.
Zhorik Shesternin:
Haha, đến muộn rồi. Hai người không tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả nào ở trên đó đúng không?
Paimon:
Ủa? Sao anh...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chúng tôi đã tìm thấy thứ còn quý giá hơn!
Zhorik Shesternin:
Quý giá hơn Chứng Nhận Trí Giả à? Sao có thể...
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn vẻ đắc ý của anh ta, chắc là đã tìm thấy Chứng Nhận Trí Giả trước chúng ta rồi. Cứ thử lừa anh ta một chút xem sao...)
Tolfin:
(Ồ? Là muốn tôi phối hợp diễn cùng à?)
Tolfin:
Ừm... Dù sao thì Chứng Nhận Trí Giả cũng có năm cái. Sau khi thu thập đủ, muốn tìm được Kho Báu Vĩ Đại e là cũng không dễ.
Tolfin:
Một Chứng Nhận Trí Giả đơn lẻ... Nếu nói trong bộ sưu tập của Lão Cờ Lê có những báu vật còn giá trị hơn nó thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.
Zhorik Shesternin:
...Còn có thứ như vậy sao?
Paimon:
Đương, đương nhiên là thật rồi! Nói là báu vật vô giá cũng không quá đâu!
Paimon:
(Tuy không biết Traveler có ý định gì... nhưng mình nói vậy cũng không sai, ký ức đương nhiên là báu vật vô giá rồi... Chắc là vậy! Hơn nữa...)
Paimon:
...Nếu để Tolfin chọn, anh ta chắc chắn sẽ muốn thứ mà chúng tôi tìm thấy hơn, chứ không phải là Chứng Nhận Trí Giả. Chắc chắn là vậy!
Zhorik Shesternin:
Một thương nhân bán rong ở vùng biên thì biết cái gì chứ... Tôi biết rồi, haha, hai người thua nên không phục đúng không? Dù không tham gia trò chơi của hai người, nhưng tôi vẫn có thể lấy được báu vật!
Zhorik Shesternin:
Nhân lúc đang vui, tôi sẽ truyền thụ cho mấy người kinh nghiệm này: Đừng quan tâm quy tắc làm gì. Những kẻ tuân thủ quy tắc đó có mấy ai sống được cuộc sống mình muốn đâu chứ?
Zhorik Shesternin:
Theo tôi thì người không tuân thủ quy tắc mới có thể thành công, bản thân tôi chính là ví dụ điển hình. Nhìn đi, đây không phải là Chứng Nhận Trí Giả mà hai người đã tốn bao công sức cũng không tìm được sao?
Zhorik lấy ra một ly rượu mới tinh với hình dáng lộng lẫy, rất khó để tưởng tượng đây cũng là một trong những bộ sưu tập của Lão Cờ Lê...
Tolfin:
Trong năm Chứng Nhận Trí Giả đúng là có một cái là ly rượu. Nhưng theo như tôi biết, cái đó vốn được Fatui tìm thấy từ trước, nhưng sau đó lại bị người khác cướp đi.
Nhà Lữ Hành:
Đoán xem, nó đang ở trong ba lô của tôi đấy.
Tolfin:
Haha, xem ra cậu quả thực có duyên với Reed Miller đấy.
Tolfin:
Chứng Nhận Trí Giả mà Lão Cờ Lê tìm thấy là một chiếc mặt nạ, ngày xưa ông ấy thường lấy chiếc mặt nạ đó cho bọn trẻ làm đồ chơi.
Tolfin:
Còn chiếc ly rượu này tôi có chút ấn tượng, chắc là món quà mà người đứng đầu đoàn thương nhân mang về từ Snezhnograd, vì quá quý giá nên ông ấy luôn không nỡ dùng.
Tolfin:
Tuy cũng có thể coi là có giá trị không nhỏ, nhưng nếu so với Chứng Nhận Trí Giả thì vẫn còn kém xa... Và đương nhiên cũng không bằng báu vật mà Traveler đã tìm thấy.
Zhorik Shesternin:
Sao có thể...
Tolfin:
Nhà sưu tập như Shesternin cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy. Nếu không tin tôi thì sau khi trở về Novokitezhgrad có thể tìm chuyên gia giám định thử.
Zhorik Shesternin:
Vậy Chứng Nhận Trí Giả thật sự đang ở đâu? Không, bỏ đi, báu vật mà hai người vừa tìm thấy là gì? Báu vật quý giá hơn Chứng Nhận Trí Giả ấy...
Zhorik Shesternin:
Tôi chịu thua. Nhưng để tôi thua tâm phục khẩu phục thì hai người cũng phải lấy đồ ra cho xem chứ.
Paimon:
Chuyện... chuyện này e là không ổn lắm...
Paimon:
(Những ký ức trên tấm ảnh đối với Tolfin có lẽ đúng là báu vật vô giá, nhưng phải lấy tấm ảnh ra rồi lớn tiếng nói "đây chính là báu vật vô giá" thì khó xử quá!)
Paimon:
(Traveler! Mau nghĩ cách đi!)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu chuyện xảy ra trên con tàu mười năm trước có điều khuất tất thì...)
Nhà Lữ Hành:
Trước đó, anh xem cái này trước đi.
Bạn đưa tấm ảnh đã tìm thấy trước đó cho Zhorik xem...
Zhorik Shesternin:
Cái gì đây? Là ai đã ủy thác hai người làm chuyện này? Lão già đó sao? Lão ta còn sống ư? Lão ta đang ở đâu?!
Paimon:
Thì ra anh thật sự là Zhorik mà Lão Cờ Lê đã nhắc đến!
Zhorik Shesternin:
Lão Cờ Lê... dùng tên giả để lừa tôi đến đây là muốn báo thù sao? Chỉ dựa vào mấy người các người thôi ư?
Paimon:
Báo thù gì chứ...? Hả? Lẽ nào người đã đẩy Lão Cờ Lê xuống mạn thuyền chính là...
Zhorik Shesternin:
Còn diễn gì nữa. Các người đều là do lão già đó thuê đến đúng không? Khoan đã... Danyusha cũng biết chuyện sao? Con đàn bà đó cùng một phe với các người à?
Zhorik Shesternin:
Con đàn bà đó... sớm đã biết đây là một cái bẫy nên mới đồng ý nhanh như vậy sao? Còn chủ động đề nghị giúp đưa thư, tất cả đều là kế hoạch để tôi đơn độc một mình?
Zhorik Shesternin:
Không, chỉ dựa vào mấy người, chỉ dựa vào lão già đó thì đừng hòng bắt được tôi!
Zhorik hoảng hốt rời đi, ngay cả ly rượu quý giá mà trước đó anh ta đã nhầm là Chứng Nhận Trí Giả cũng không mang theo...
Paimon:
Anh không đuổi theo sao? Chúng tôi thì không có thù oán gì với anh ta, nhưng anh và Lão Cờ Lê là bạn bè mà!
Tolfin:
Không sao. Con đường anh ta đi trông rất nguy hiểm, có chuyện gì xảy ra cũng chẳng lạ.
Paimon:
Nói vậy là có ý gì...
Tolfin:
Ý là ngoài tôi ra, Lão Cờ Lê còn có rất nhiều người bạn khác. Hơn nữa, chúng tôi đều thích những câu chuyện ác giả ác báo.
Tolfin:
Xem ra thời gian mười năm không khiến anh ta thay đổi chút nào. Tôi vốn nghĩ, nếu anh ta thay đổi, dù chỉ một chút thôi, vậy thì tôi sẽ tuân theo ý của Lão Cờ Lê mà tha thứ cho anh ta.
Tolfin:
Đáng tiếc, có vẻ như anh ta cũng là kiểu người bản tính khó dời. Thật đáng buồn.
Tolfin:
...Điều khiến tôi cảm thấy buồn hơn nữa là trò chơi tìm kho báu lại không có người thắng cuộc. Haiz, lần này cũng không thu thập được tư liệu gì cho câu chuyện rồi.
Paimon:
Ah! Suýt nữa quên mất, vậy Chứng Nhận Trí Giả rốt cuộc ở đâu? Liệu có ở quanh đây không? Hmm, có thể nhờ Huginn giúp một tay không?
Tolfin:
Hai vị tìm cái này phải không?
Paimon:
Mặt nạ... Cái này chính là Chứng Nhận Trí Giả à?! Nhưng sao lại ở trong tay anh chứ? Không lẽ ngay từ đầu anh đã...
Tolfin:
Haha, đây là thứ Zhorik tìm thấy trước, nhưng anh ta lại cho rằng chiếc ly mới hơn, lộng lẫy hơn mới là Chứng Nhận Trí Giả thật sự, nên đã vứt chiếc mặt nạ sang một bên.
Tolfin:
Bây giờ anh ta đã chủ động rút lui, vậy thì báu vật này đương nhiên là của hai vị rồi.
Paimon:
Cảm thấy như miễn phí vậy... Không đúng! Chúng ta cũng đã bỏ ra không ít công sức, đây là phần thưởng xứng đáng!
Tolfin:
Đúng vậy. Nếu để hai vị giải mã bí mật của Kho Báu Vĩ Đại thì chắc sẽ là một câu chuyện thú vị nhỉ.
Tolfin:
Đây chính là món quà mà Lão Cờ Lê muốn tặng cho Tinet nhỉ... Haha, thật là đáng kinh ngạc.
Paimon:
Vừa rồi có phải có thứ gì đó lấp lánh bay lên không...? Lẽ là Chứng Nhận Trí Giả sao?!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi lên trên tìm thử xem.
Zhorik Shesternin:
Hai người có thể lên trên đó sao?
Paimon:
Là một nhà mạo hiểm, sao lại không làm được chuyện nhỏ này chứ? Hmm, nếu Traveler không làm được thì tôi cũng sẽ làm được!
Tolfin:
Quả là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Vậy tôi sẽ ở đây đợi tin tốt của hai vị.
Tolfin:
Sau này thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm Đại Tá Cá Voi Sắt.
Tolfin:
Đó là một chủ đề thú vị, nên tôi cũng biết đôi chút. Nghe nói Chứng Nhận Trí Giả có tổng cộng năm cái.
Tolfin:
Ngoài cái của Lão Cờ Lê ra thì còn có hai cái nằm ở ba hòn đảo phía nam. Hai cái còn lại thì ở xa hơn về phía bắc, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối ở Piramida.
Tolfin:
Nếu cậu cũng có hứng thú với Kho Báu Vĩ Đại thì cứ để ý một chút nhé.
Paimon:
(test) Nội dung đọc
Paimon:
Không phải là linh kiện dự phòng... Cái này không lẽ là do Lão Cờ Lê để lại sao? Giống như Tolfin đã nói, ông ấy ở lại đây là vì Tinet...
Tolfin:
Không ngờ Huginn lại đào ra được thứ này. Nhưng mà, nghe cách nói của hai vị, không lẽ không tin lời tôi nói là thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Lời nói của kẻ dùng báu vật của bạn bè để tặng người khác...
Paimon:
...Traveler nói vậy thì hình như đúng là có chút đáng ngờ đấy! Tôi, tôi lúc trước chỉ là vì muốn xem anh có chiêu trò gì nên mới giả vờ tin tưởng thôi!
Paimon:
Nhưng bây giờ anh đưa chúng tôi đến nơi này, không lẽ là muốn... Cảnh cáo trước nhé, Traveler mạnh lắm đấy!
Tolfin:
Haha, hai vị tuy là khách không mời mà đến, nhưng cũng là "gia vị" làm tăng thêm hương vị cho câu chuyện. Tôi cảm ơn còn không kịp, sao mà có ý xấu được chứ.
Tolfin:
Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh kiện dự phòng nhé. Tôi thật sự không biết Lão Cờ Lê đã để Chứng Nhận Trí Giả ở đâu, nên đành nhờ hai vị thôi.
Paimon:
(test) Nội dung đọc
Paimon:
Cùng một nét chữ như lúc nãy... Khoan đã, Danyusha... Zhorik?
Paimon:
Lẽ nào, Danyusha là con gái của Lão Cờ Lê sao? Nhưng chuyện xảy ra trên con tàu mười năm trước... Không phải là vì đắm tàu nên ông ấy mới rơi xuống biển sao?
Tolfin:
Haiz, Huginn, sao lại lật đúng trang này ra chứ? Xem ra tôi đành phải...
Paimon:
Anh quả nhiên không có ý tốt... Traveler! Mau lấy vũ khí ra mau!
Tolfin:
...Chỉ đành phải thành thật khai báo kế hoạch của mình, và nhờ hai vị giả vờ như không biết gì cả thôi.
Paimon:
...Hả?
Tolfin:
Tôi đã ở đó vào cái ngày Lão Cờ Lê đọc cáo phó. Thấy sắc mặt ông ấy có gì đó khác lạ nên tôi đã hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng chuyện đã xảy ra từ mười năm trước, ông ấy cứ chối là không nhớ rõ.
Tolfin:
Luôn nghĩ về mặt tốt nhất của người khác... Ông ấy vốn dĩ là vậy. Hơn nữa, ông ấy còn phải chăm sóc Tinet, nên mọi thứ khác đều bị xếp ra sau.
Tolfin:
Sau khi ông ấy ra đi, tôi đã hỏi thăm và phát hiện ra rằng vợ chồng nhà Shesternin trong mười năm qua đã tiêu tán hết gia sản, nợ nần chồng chất...
Tolfin:
Thế là tôi nhờ người đi kể một câu chuyện: "Nghe nói gì chưa? Chứng Nhận Trí Giả có thể dẫn bạn tới Kho Báu Vĩ Đại đang nằm ở Hồ Lam Phách của Nod-Krai đấy"...
Nhà Lữ Hành:
Anh định đưa Chứng Nhận Trí Giả cho anh ta sao?
Tolfin:
Theo lý mà nói thì đây là di sản của Lão Cờ Lê... Anh Shesternin, người thừa kế hợp pháp đương nhiên có quyền thừa kế.
Tolfin:
Tuy tôi không nhân từ như Lão Cờ Lê, nhưng cũng sẵn lòng cho Zhorik một cơ hội để chứng minh bản thân. Vậy nên mới có trò chơi truy tìm kho báu này.
Tolfin:
Anh ta không mấy hứng thú với bối cảnh câu chuyện, nhưng Chứng Nhận Trí Giả rõ ràng là thứ anh ta muốn có được. Biết đâu anh ta thật sự tìm thấy trước hai vị đấy.
Paimon:
Như thế sao được chứ!
Tolfin:
Ừm, nên kế hoạch của tôi là nhờ hai vị phá đám... Ồ, nên nói là ra tay trước thì đúng hơn nhỉ. Chỉ cần hai vị lấy được báu vật trước là được.
Tolfin:
Nếu đạo đức của hai vị cho phép, thì để anh ta lấy được trước rồi đoạt lại từ tay anh ta cũng là một lựa chọn không tồi.
Paimon:
Đây là kế hoạch của anh đó hả... Thật không hiểu anh rốt cuộc có muốn anh ta lấy được báu vật hay không nữa. Mà nếu chúng tôi không đến thì sao? Kế hoạch ban đầu của anh là gì?
Tolfin:
Đã là phương án không dùng đến thì cũng không cần nói nhiều nhỉ? Tôi rất xem trọng tài năng tìm kho báu của hai vị đấy.
Tolfin:
Tuy nhiên khi ra ngoài, hai vị nhớ phải giả vờ như không biết gì nhé. Nếu không thì chẳng phải là tôi đã quá thiên vị rồi sao.

Lời Thì Thầm Dưới Sóng
Tại Mắt Kratti, bạn phát hiện một cái cây kỳ lạ...
Ilmari:
Hôm nay lại tay trắng ra về rồi.
Ilmari:
Câu cá thôi. Nhưng đến giờ chỉ toàn câu được mấy thứ chẳng phải cá.
Ilmari:
Nếu là đồ từ tàu đắm thì còn đỡ, thương nhân lữ hành sẽ mua. Trước đây ta từng câu được một nửa chiếc ủng... Haiz, thôi, nói nhiều lát cá lại chạy mất nữa.
Paimon:
Traveler không sao chứ? Tôi thấy hơi choáng váng...
Paimon:
Hmm... Sao tôi cứ nghe thấy tiếng ai đó nói nhỉ...
Paimon:
Woa... Ở đây có nhiều thứ nhỏ bé lấp lánh từng thấy trước đó này. Mà rốt cuộc chúng ta đang ở đâu nhỉ?
Paimon:
Không lẽ chúng ta đã vòng xuống ngay dưới cái cây kỳ lạ đó rồi sao? Những thứ xanh xanh kia là gì vậy?
Ilmari:
Kỳ lạ thật đấy...
Ilmari:
Kỳ lạ thật...
Ilmari:
Mấy đứa có thấy không? Cái cây này vừa sáng lên một cái, rồi còn mấy thứ kia nữa... Tiếc là không phải cá.
Paimon:
Vậy là thứ ở giữa kia là rễ của nó à? Tuy không rõ nguyên lý, nhưng giờ nhìn long lanh như vậy đẹp hơn hẳn so với vẻ ảm đạm trước kia đó.
Bạn kể lại chuyện đã xảy ra...
Ilmari:
Khó tin thật... Nhưng đâu cần bịa chuyện để lừa ta, có vẻ lời người bạn Dòng Dõi Sương Nguyệt kia nói đều là thật.
Ilmari:
Nhưng đó chỉ là tàn ảnh quá khứ thôi. Kệ bọn họ hát hò hay nói chuyện gì đó, chẳng ảnh hưởng gì đến người câu cá như ta cả.
Ilmari:
Nói mới nhớ, hai cháu cũng là thợ săn kho báu nhỉ? Thứ các cháu vừa nhặt được...
Paimon:
Đây chính là Chứng Nhận Trí Giả phải không? Trông như một chiếc lông chim bình thường nhỉ...
Ilmari:
Nghe những thương nhân quen biết nói, nếu thu thập đủ năm Chứng Nhận Trí Giả là có thể tìm được "Kho Báu Vĩ Đại" gì đó được chôn ở Phía Đông Của Mặt Trăng, Phía Tây Của Mặt Trời. Không biết là thật hay giả.
Ilmari:
Dù sao thì có không ít thợ săn kho báu đã tin, ai cũng đổ xô đến cả.
Paimon:
Dù sao cũng là kho báu mà! Ai cũng có hứng thú đấy.
Ilmari:
Nếu ta mà trẻ lại hai mươi tuổi... Không, dù có trẻ lại hai mươi tuổi thì câu cá vẫn là quan trọng nhất. Nhưng kể ra thì hôm nay lại tay trắng trở về rồi...

Vật Về Cố Chủ
Trên mặt hồ phía tây Thành Piramida, bạn nghe được một đoạn ghi âm kỳ lạ về "tận thế"...
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Đã hoàn tất bảo trì. Hệ Thống Thanh Tẩy Tận Thế: Đang hoạt động bình thường. Thẻ khóa đã mở khóa.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Đừng quên lấy thẻ khóa. Chúc một ngày tốt lành.
Paimon:
Ủa, sao lần này thẻ lại chuyển thành màu vàng thế...
Paimon:
Nhắc mới nhớ, báo cáo từ trạm cuối đó hình như có nói là ở Khu Nghiên Cứu Số 2 có dấu hiệu hoạt động của quái vật khổng lồ nào đó... Vừa rồi chắc không phải là con quái vật khổng lồ đó đâu nhỉ?
Paimon:
Uhm, chẳng hiểu nữa. Dù sao thì chúng ta cứ quay lại chỗ trạm cuối đó đã, xem thử thẻ khóa này có thể mở được gì không?
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Phát hiện cư dân chưa đăng ký. Đang khởi động quy trình kiểm tra an ninh tiêu chuẩn...
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Quét hoàn tất. Phát hiện nhiều vật phẩm nguy hiểm. Vì sự an toàn của các cư dân khác trong nơi trú ẩn, vui lòng đặt tất cả vũ khí và vật phẩm nguy hiểm vào tủ đựng đồ chỉ định.
Paimon:
Hả, muốn chúng ta giao nộp vũ khí sao?!
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Xin lỗi vì sự bất tiện này. Việc thu giữ các vật phẩm nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân trong nơi trú ẩn. Tất cả vật phẩm của bạn sẽ được bảo quản cẩn thận và có thể lấy lại khi rời đi.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về an toàn, xin hãy yên tâm. Nơi trú ẩn được trang bị Hệ Thống Thanh Tẩy Tận Thế tiên tiến nhất, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Lấy danh dự của giáo sư (...) đảm bảo, dù bên ngoài bầu trời có ma vật nào quấy nhiễu, chúng cũng tuyệt đối không thể xâm nhập vào thiên đường của chúng ta.
Paimon:
Ơ, bên ngoài bầu trời ư? Chẳng phải chúng ta đang ở dưới đáy biển sao?
Trạm Cuối Cổ Xưa:
...
Paimon:
Ồ, tôi hiểu rồi! Giống như trong tiểu thuyết ở Thị Trấn Nasha ấy. Cái gọi là "tận thế" này, thực ra chính là người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm Teyvat của chúng ta...
Paimon:
Tôi chỉ đùa thôi mà! Cho dù có kẻ xâm chiếm từ bên ngoài bầu trời thật, thì cũng không đời nào lại đến nơi này đâu... Ừm, chắc là không đâu nhỉ?
Paimon:
Nhưng mà kể ra thì đây là nơi trú ẩn, yêu cầu hạ vũ khí vì lý do an toàn cũng... hợp lý thôi nhỉ? Trừ khi, thực ra nơi này đang làm gì đó mờ ám...
Paimon:
Ví dụ như cố tình chỉ phục vụ đồ ăn dở tệ, hoặc là cố tình khiến máy lọc nước cứ một thời gian là lại hỏng, hay là cánh cổng không bao giờ mở được...
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Xin đừng lo lắng. Nơi trú ẩn này được thiết kế để cung cấp môi trường tuyệt đối an toàn, tất cả cư dân đều có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào.
Paimon:
Ừm, nó đã nói như vậy rồi... Traveler, hay là chúng ta cứ làm theo lời nó trước đi?
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Vật phẩm nguy hiểm đã được thu giữ. Quét hoàn tất, không phát hiện mối đe dọa nào khác. Quy trình kiểm tra an ninh tiêu chuẩn kết thúc.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Chào mừng đến với nơi trú ẩn hậu tận thế.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
"... Chào mừng đến với Nơi Trú Ẩn Số (...), những người bạn từ phương xa..."
Trạm Cuối Cổ Xưa:
"...Nếu bạn đang nghe đoạn ghi âm này, có nghĩa là tận thế sắp đến..."
Paimon:
Á! Làm tôi hết hồn, thứ này còn phát ra âm thanh được nữa... Khoan đã, so với chuyện đó thì nó vừa nói gì đó phải không? Tuy nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ rất đáng sợ hả?
Trạm Cuối Cổ Xưa:
"...Rất may, bạn đã tìm thấy nơi này. Chúng tôi cũng rất vinh dự được đồng hành... cùng bạn... sau tận thế..."
Trạm Cuối Cổ Xưa:
"Vui lòng... thẻ khóa... Thang máy đã được kết nối đến... sau khi an toàn... lên... đến nơi trú ẩn..."
Paimon:
Ối, máy hỏng rồi à? Tiếng nhiễu át hết cả giọng của cô ấy rồi, tôi chẳng nghe rõ cô ấy nói gì cả...
Paimon:
Chẳng hiểu nơi này để làm gì nữa... Traveler, hay là chúng ta vào trong xem thử đi?
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Lệnh bảo trì Khu Nghiên Cứu Số 1 đã hoàn thành. Chậm trễ so với dự kiến: 3942176 giờ. Hành vi trì hoãn đã được báo cáo lên cấp giám sát.
Paimon:
Bao, bao nhiêu giờ cơ? Trời đất, tôi chỉ nhớ được số 3 thôi, còn cả dãy số dài ngoằng kia là bao lâu vậy?
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Quyền hạn đã được cập nhật: Kỹ sư cao cấp Kotelnikov, hoan nghênh sử dụng hệ thống Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn.
Paimon:
Ủa? Có vẻ cỗ máy này nhận diện chúng ta là nhân viên được cử đến để bảo trì hệ thống thanh tẩy...
Paimon:
Nhưng như vậy thì chúng ta cũng có thể đi được nhiều nơi hơn rồi! Để tôi xem nào... Bên này hình như là Khu Nghiên Cứu Số 2 à?
Nhà Lữ Hành:
(Kiểm tra trạng thái Khu Nghiên Cứu Số 2.)
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Đang tạo báo cáo trạng thái, vui lòng chờ.
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Khu Nghiên Cứu Số 2: Cảnh báo. Phát hiện mức độ ô nhiễm Vực Sâu nồng độ cao và dấu hiệu hoạt động của "Kiếp Nạn Sau Cùng".
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Hệ Thống Thanh Tẩy Tận Thế: Đã hỏng. Kỹ sư cao cấp Kotelnikov, vui lòng đến bảo trì dưới sự hộ tống của cảnh vệ.
Paimon:
Cảnh vệ đâu ra chứ! Hả? Khoan đã, vừa rồi có phải xuất hiện một cái tên rất kỳ lạ không?
Paimon:
Nhưng nếu "tận thế" thực chất là nói đến ma thú Vực Sâu, thì chắc hẳn là nguồn gốc gây ô nhiễm khu vực này...
Paimon:
Chỉ cần xử lý được tên đó là có thể loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm từ Vực Sâu ở đây rồi nhỉ? Traveler, chúng ta đến Khu Nghiên Cứu Số 2 xem sao đi!
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Quyền truy cập đã được kích hoạt, chào mừng đến với hệ thống Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn.
Paimon:
Để tôi xem nào... Trên đây hình như là bản đồ của nơi này?
Paimon:
Tấm thẻ chúng ta lấy được ở ngoài kia có vẻ chỉ được cấp quyền vào Khu Nghiên Cứu Số 1 thôi...
Nhà Lữ Hành:
(Kiểm tra trạng thái Khu Nghiên Cứu Số 1.)
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Đang tạo báo cáo trạng thái, vui lòng chờ.
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Khu Nghiên Cứu Số 1: Cảnh báo. Phát hiện mức độ ô nhiễm Vực Sâu nồng độ cao. Mức độ rủi ro rò rỉ hiện tại: Cực cao.
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Hệ Thống Thanh Tẩy Tận Thế: Đang bị nghẽn. Đã điều động nhân viên bảo trì.
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Thời gian kể từ lần gọi bảo trì gần nhất: Lỗi giờ tiêu chuẩn. Xin quý cư dân đừng hoảng sợ, hãy giữ bình tĩnh và chờ hướng dẫn từ giám sát viên.
Paimon:
Oái, hệ thống thanh tẩy này hoàn toàn vô dụng luôn mà!
Paimon:
Tôi hiểu rồi, "tận thế" thực chất ám chỉ sự ô nhiễm từ Vực Sâu phải không? Haiz, vốn dĩ xây dựng nơi trú ẩn là để chống lại Vực Sâu, ai ngờ bên trong còn bị ăn mòn nghiêm trọng hơn cả bên ngoài...
Paimon:
Traveler, chúng ta nghĩ cách giải quyết đi? Nếu cứ mặc kệ, tai họa từ Vực Sâu có thể sẽ lan rộng ra đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đến Khu Nghiên Cứu Số 1 trước xem sao.
Paimon:
Ừm, chúng ta đi thôi!
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Đã hoàn tất bảo trì. Hệ Thống Thanh Tẩy Tận Thế: Đang hoạt động bình thường. Thẻ khóa đã mở khóa.
Trạm Cuối Cổ Xưa:
Đừng quên lấy thẻ khóa. Chúc một ngày tốt lành.
Paimon:
Ơ? Nhìn kỹ thì màu của thẻ này có vẻ hơi khác với thẻ của chúng ta nhỉ?
Paimon:
Tuy không biết ai đã bỏ quên nó ở đây, nhưng mà cứ đem theo đi đã. Nếu tìm được chủ nhân thì... ừm, dù có vẻ ở đây chẳng còn ai nữa...
Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn:
Quyền hạn đã được cập nhật: Nghiên cứu viên cao cấp Grazina, hoan nghênh sử dụng hệ thống Trạm Cuối Điều Khiển Nơi Trú Ẩn.
Paimon:
Ồ, có vẻ như thẻ khóa chúng ta nhặt được lúc nãy vẫn dùng được!
Paimon:
Mà nói chứ, nhà nghiên cứu tên Grazina này quyền hạn cao thật đấy, giờ xem ra mọi khu vực trong nơi trú ẩn đều được mở khóa rồi...
Paimon:
Ừm, nếu nhìn kỹ thì chúng ta chỉ còn mỗi Phòng Giám Sát là chưa đến thôi nhỉ?
Paimon:
Nếu vẫn còn cái gọi là "tận thế", chắc chắn chỉ có thể ở nơi này thôi. Hừm, tên nghe ghê gớm vậy mà cứ trốn chui trốn lủi, không chừng thực ra lại yếu xìu đấy.
Paimon:
Được rồi, chúng ta đến Phòng Giám Sát điều tra thôi!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng giải quyết xong, đúng là một tên khó ưa mà...
Paimon:
Đến phút cuối cùng, có vẻ như nó vẫn nghĩ mình đang ở ngoài bầu trời, còn Teyvat đã hoàn toàn bị hủy diệt...
Paimon:
Thôi kệ, đừng quan tâm đến kẻ toàn nói nhảm như thế nữa! Giờ thì dù là "tận thế" hay Vực Sâu, chúng ta đều đã giải quyết xong hết rồi!
Paimon:
Ừm ừm, cũng phải cảm ơn công lao của nhà nghiên cứu Grazina đó chứ? Tuy không biết sau này cô ấy thế nào...
Paimon:
Được rồi, vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong... Ơ? Khoan đã, cái gì đây?
Paimon:
Ừm... tôi không hiểu lắm, vậy thứ này gọi là "Chứng Nhận Trí Giả" sao?
Paimon:
Tuy có hơi rỉ sét nhưng trông có vẻ là đồ cổ quý giá đấy... Chắc không phải là thứ gì đó có ý nghĩa đặc biệt với Đạo Bảo Đoàn đâu nhỉ?
Paimon:
Traveler, chúng ta mang nó theo đi! Biết đâu sau này sẽ dùng được ở đâu đó!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng giải quyết xong, đúng là một tên khó ưa mà...
Paimon:
Đến phút cuối cùng, có vẻ như nó vẫn nghĩ mình đang ở ngoài bầu trời, còn Teyvat đã hoàn toàn bị hủy diệt...
Paimon:
Thôi kệ, đừng quan tâm đến kẻ toàn nói nhảm như thế nữa! Giờ thì dù là "tận thế" hay Vực Sâu, chúng ta đều đã giải quyết xong hết rồi!
Paimon:
Ừm ừm, cũng phải cảm ơn công lao của nhà nghiên cứu Grazina đó chứ? Tuy không biết sau này cô ấy thế nào...
Paimon:
Được rồi, vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong... Ơ? Khoan đã, cái gì đây?
Paimon:
Chứng, Chứng Nhận Trí Giả?! Không ngờ lại ở chỗ này...
Paimon:
Hơn nữa, xem ra là do đạo tặc Reed Miller để lại... Thế là chúng ta lại đến gần với "Kho Báu Vĩ Đại" thêm một bước rồi!
Paimon:
Hihi, không biết sẽ có đồ gì tốt nhỉ? Tôi háo hức quá đi!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Grazina...? Kẻ phản bội đáng xấu hổ, dám xuất hiện trước mặt ta...
Paimon:
Ối, Traveler, cẩn thận đó! Con quái vật đó có vẻ bị dụ ra rồi!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Không, không, ngươi không phải là Grazina... Ta không ngửi thấy mùi của ngươi, ngươi là gì? Là người sống, hay là một linh hồn khác đang lang thang trong ma thiên?
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Không ai có thể sống sót khi đột nhập vào ngôi mộ này... Ngôi mộ của họ, ngôi mộ của chúng ta. Trả lời ta, trả lời ta! Có phải giáo sư Rotwang đã cử ngươi đến không? Chủ nhân đã tha thứ cho ta rồi sao?
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Tận thế? Tận thế! A... Haha... Nhìn thế giới bên ngoài xem, tận thế đã đến rồi!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Cậu ấm nhà Solovei muốn ngăn chặn nó, tên Brahe mạo danh Reed Miller muốn ngăn chặn nó, kẻ phản bội Grazina muốn ngăn chặn nó... Nhưng rốt cuộc nó vẫn đến, nó vẫn đến!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Chủ nhân của ta... Giáo sư Rotwang... Ngài ấy đã dùng "SAMPO" để thiêu rụi thế giới nực cười này thành tro tàn, chỉ còn lại nơi trú ẩn này vẫn đang trôi dạt trong ma thiên sau khi mọi thứ bị hủy diệt...
Kiếp Nạn Sau Cùng:
"Thế giới" giờ chỉ còn là chiếc quan tài của ngày xưa... Ta không biết các ngươi từ đâu đến, nhưng ta đã phá kén chui ra từ lớp vỏ trời, không còn bị trọng lực và số mệnh trói buộc nữa!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Còn ngươi? Ngươi không phải là tay sai của chủ nhân, nhưng cũng không phải là một kẻ ngu ngốc... Ngươi sẽ gia nhập cùng chúng ta, trở thành máu thịt của chúng ta, hay là chọn cái chết ngay bây giờ?
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Tham gia vào...
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Hay là chết?
Nhà Lữ Hành:
Thế giới chưa diệt vong đâu, ngươi đang ở dưới đáy biển.
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Đủ rồi! Đừng có phun ra những lời dối trá độc ác nữa, kẻ báng bổ kia! Chủ nhân sẽ không bao giờ lừa dối ta, chúng ta đã sớm ở giữa ma thiên rồi!
Kiếp Nạn Sau Cùng:
Hãy chôn vùi cùng thế giới diệt vong đó đi, chỉ có chúng ta mới có thể tồn tại trong ma thiên... Chủ nhân của ta, xin ngài chứng giám!
Paimon:
Hừm, hết cách rồi. Traveler, chúng ta thử dùng những thực vật đó đối phó với nó đi!

Gia Phả Quạ Đen
"Kho Báu Vĩ Đại" đang ở rất gần...
Paimon:
Tolfin! Sao anh lại ở đây?
Tolfin:
Thật trùng hợp, tôi đang đợi hai người đấy.
Paimon:
Ơ? Sao anh biết chúng tôi sẽ đến vậy? Đ-đừng nói là sau khi chia tay ở Hồ Lam Phách, anh lén theo dõi chúng tôi đấy nhé...
Tolfin:
Haha, bảo đợi hai người chỉ là đùa thôi. Tôi về thăm người thân, có chút việc cần giải quyết ở Thành Piramida, tình cờ thấy hai người nên đến chào một tiếng.
Paimon:
Ra là vậy... Ơ? Anh có người thân sống ở đây sao?
Tolfin:
Tôi có người thân thì có gì lạ đâu? Cũng như quạ đẻ ra quạ con thôi, có ai vô duyên vô cớ mà xuất hiện đâu.
Paimon:
Tôi đâu có hỏi chuyện đó! Ừm... Nghĩ kỹ lại thì chúng ta cũng không thân lắm, hỏi chuyện này đúng là hơi bất lịch sự...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì hỏi những chuyện không bất lịch sự vậy.
Paimon:
Đúng nhỉ! Tolfin tin tức nhanh nhạy, biết đâu anh ấy sẽ có manh mối gì đó.
Kể lại trải nghiệm tìm kiếm "Chứng Nhận Trí Giả" ở nhiều nơi khác ngoài Hồ Lam Phách...
Paimon:
Vậy Tolfin có biết không? Manh mối về "Chứng Nhận Trí Giả" cuối cùng ấy.
Tolfin:
Đúng là tôi có vài manh mối, nhưng mà...
Tolfin:
Ừm, nếu là Traveler thì chắc không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng nghe được không ít tin tức về việc cậu hoạt động khắp nơi, chắc chắn cậu sẽ vượt qua được thử thách.
Tolfin:
Làm gì có chuyện đó chứ. Dù sao thì tôi vẫn rất tin tưởng vào thực lực của Traveler.
Tolfin:
Nói chuyện chính đi. "Chứng Nhận Trí Giả" cuối cùng thực ra đang ở chỗ bà nội tôi. Đúng lúc tôi cũng định đến thăm bà, hai người đi cùng luôn chứ hả?
Paimon:
Ra là vậy, trùng hợp quá! Traveler nghĩ bà của Tolfin sẽ là người như thế nào? Có phải là một bà cụ thích kể chuyện không nhỉ?
Tolfin:
Bà ấy đúng là thích kể chuyện thật, nhưng mà... Thôi, lát nữa gặp là biết, chúng ta đi thôi.
Hiljetta:
Thằng nhóc kia, cũng biết đường về rồi đấy à. Việc ta giao, cháu đã làm xong chưa?
Tolfin:
Tất nhiên là cháu đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, không thì làm sao cháu dám quay về.
Tolfin:
Khụ, đây là bà nội của tôi, nhưng thay vì thân phận "bà nội của một thương nhân vô tích sự", bà ấy thích người khác gọi mình là Hiljetta - "Bà Già Súng Đen" hơn.
Paimon:
Trông nghiêm túc quá, chẳng giống Tolfin chút nào...
Tolfin:
Nhiều người nói vậy lắm. Nhưng dù sao thì máu mủ tình thâm, thật ra tính cách của chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng đấy.
Tolfin:
Đây là Traveler và Paimon, họ đã tìm được bốn "Chứng Nhận Trí Giả" khác rồi...
Hiljetta:
Ồ? Đã tìm được bốn cái rồi sao, xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng bản lĩnh đó là thật hay giả, thì phải để ta đích thân kiểm chứng xem đã.
Hiljetta:
Đã là khách do thằng nhóc này dẫn tới, ta cũng không làm khó hai người đâu, chỉ giao đấu vài chiêu thôi.
Paimon:
Khoan đã! Chuyện này... chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy sai sai...
Hiljetta:
Có gì mà sai chứ? Hai người muốn lấy được "Kho Báu Vĩ Đại" đương nhiên phải qua được ải của ta đã.
Tolfin:
Bà ngoan cố lắm, nhưng một khi đã công nhận thực lực của cậu thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Traveler, giờ phải xem cậu thế nào rồi.
Hiljetta:
Tốt lắm! Tốt lắm! Rất có triển vọng. Này, đây chính là "Chứng Nhận Trí Giả". Muốn lấy được "Kho Báu Vĩ Đại" thì vẫn còn một chặng đường cuối cùng phải đi.
Hiljetta:
Nhưng cậu nhóc trông lanh lợi thế này, chắc chắn không thành vấn đề. Để cậu ấy kế thừa Đạo Bảo Đoàn còn hơn là giao cho cái đồ vô tích sự như cháu.
Nhà Lữ Hành:
Kế thừa Đạo Bảo Đoàn? Tôi á?
Paimon:
Hả? Thì ra bà ấy là người của Đạo Bảo Đoàn sao? Tolfin cũng vậy à?
Tolfin:
Ừm, tạm cho là vậy đi.
Paimon:
Cách ăn mặc của anh chẳng giống thành viên Đạo Bảo Đoàn chút nào, tôi thật không ngờ đấy. Còn Traveler, không phải đã biết từ trước rồi đấy chứ?
Hiljetta:
...Chẳng lẽ cháu chưa nói gì với họ à? Định giao "Kho Báu Vĩ Đại" cho người chẳng biết gì về Đạo Bảo Đoàn hả?
Tolfin:
Bà thấy đấy, họ không chỉ có bản lĩnh thu thập đủ "Chứng Nhận Trí Giả", mà còn đỡ được đòn của bà nữa. Vừa nãy bà còn khen họ mà...
Hiljetta:
Thằng nhóc này...
Tolfin:
Được rồi, được rồi! Bà cứ bình tĩnh, để cháu nói rõ với họ ngay, đảm bảo Traveler mà bà chọn sẽ sẵn lòng kế thừa Đạo Bảo Đoàn!
Hiljetta:
Hừ, một chốc một lát thế này mà nói rõ được sao?
Tolfin:
Bà lo gì chứ? Bà vẫn bảo cháu vô tích sự y như Brahe còn gì? Ít nhất thì cháu cũng biết ăn nói như thế, đúng không?
Được Tolfin đưa tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện...
Paimon:
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi chỉ nghe nói là thu thập đủ năm "Chứng Nhận Trí Giả" thì sẽ tìm được "Kho Báu Vĩ Đại" được cất giấu ở "Phía Đông Của Mặt Trăng, Phía Tây Của Mặt Trời"...
Paimon:
Chẳng lẽ muốn lấy được kho báu của Reed Miller thì phải kế thừa Đạo Bảo Đoàn sao? Mà nói là kế thừa Đạo Bảo Đoàn cũng kỳ quái lắm...
Nhà Lữ Hành:
Khó mà tưởng tượng được ai có thể làm thủ lĩnh Đạo Bảo Đoàn.
Tolfin:
Dù sao thì những người tự xưng là Đạo Bảo Đoàn giờ cũng lan khắp Teyvat rồi. Cậu thấy đấy, vấn đề chính là ở đó.
Tolfin:
Chúng tôi có thể đồng thuận về điều này, nhưng bà nội cố chấp của tôi thì không. Bà ấy vẫn ôm mộng rằng Đạo Bảo Đoàn có thể tìm lại được vinh quang như khi Reed Miller còn sống.
Tolfin:
Ôm mộng về một người có thể hô vang khẩu hiệu "Hãy để những người đã chết chôn cất cho nhau, sau đó hãy cùng đứng lên, dùng tài sản của những kẻ cao ngạo để xây dựng một thiên đường vô bờ bến!".
Tolfin:
Phần lớn mọi người chỉ biết Reed Miller cướp của người giàu chia cho người nghèo, hiếm ai hiểu rằng Đạo Bảo Đoàn từng chống lại vực tối để bảo vệ thiên đường...
Tolfin:
Đó là thời đại của Đạo Bảo Đoàn, là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tuyệt vời nhất.
Tolfin:
Có lẽ ngày hôm nay cũng vậy, chỉ là thời đại của Đạo Bảo Đoàn đã qua rồi. Một ngày nào đó bà ấy sẽ chấp nhận thôi.
Paimon:
Nói thì nói vậy... nhưng giờ tôi và Traveler phải làm sao đây?
Tolfin:
Trước đó thì tôi muốn hỏi Traveler, cậu có muốn kế thừa Đạo Bảo Đoàn, kế thừa giấc mơ của Reed Miller không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có ước mơ riêng phải thực hiện.
Tolfin:
Haha, tôi cũng nghĩ vậy. Vậy thì cứ làm như thế đi. Hai người hãy cùng tôi diễn một vở kịch...
Nhà Lữ Hành:
Lại nữa?!
Paimon:
Lức trước ở Hồ Lam Phách anh cũng nói thế. Dù lần ấy cũng giúp chúng tôi lấy được "Chứng Nhận Trí Giả"... Tôi sợ sẽ có ngày anh dùng mấy ý tưởng xấu xa này để đối phó với chúng tôi lắm.
Tolfin:
Trong lòng tôi đã xem hai người là bạn bè thân thiết rồi, sao tôi có thể hại bạn bè được chứ. Thay vì nghĩ vậy, chúng ta bàn xem nên nói thế nào đi.
Bàn bạc ngắn gọn với Tolfin về cách thuyết phục Hiljetta... Theo lời Tolfin, chỉ cần nhắc đến cái tên "Avrelian" là sẽ có được sự tin tưởng của bà ấy. Nếu bà ấy nhắc đến "Brahe", chỉ cần nói không đồng tình với cách làm của người này là được. Còn hai người này là ai, Tolfin chỉ nói rằng chuyện dài lắm, nếu có cơ hội sẽ kể chi tiết sau...
Hiljetta:
Thế nào, cậu nhóc đồng ý chứ hả?
Nhà Lữ Hành:
Hãy để tôi thực hiện giấc mơ của Avrelian.
Hiljetta:
Tốt! Cậu có chí khí như vậy là được. Nếu không phải vì thằng nhóc này giống hệt cái tên Brahe vô tích sự kia, "Chứng Nhận Trí Giả" đã không lưu lạc khắp nơi lâu như vậy.
Paimon:
Chúng tôi chắc chắn sẽ không giống Tolfin... giống Brahe đó đâu! Bà cứ yên tâm nhé!
Tolfin:
Haiz, đến tôi cũng phải thừa nhận, Traveler đúng là người kế thừa "Kho Báu Vĩ Đại" thích hợp nhất.
Hiljetta:
Được, vậy thì chỉ còn chờ hai người lấy được "Kho Báu Vĩ Đại" thôi. Chỗ kho báu có vài trò tiểu xảo mà cái tên vô tích sự đó để lại... Hừm, chắc cũng không thành vấn đề với hai người đâu.
Paimon:
Ơ, nhắc mới nhớ, "Phía Đông Của Mặt Trăng, Phía Tây Của Mặt Trời" là chỗ nào vậy?
Tolfin:
Chuyện này à... Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng thí luyện tiếp theo, tôi không tiện đi cùng, giao lại cho hai người nhé.
Tolfin:
Tôi sẽ ở lại Thành Piramida một thời gian, nếu mọi việc suôn sẻ, hai người nhớ báo cho tôi một tiếng nhé. Trăm sự nhờ cả vào hai người đấy.
Relya:
Phía trước chính là "Đảo Vàng Bạc" rồi, nhìn thế này thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Silve:
Relya, tôi vẫn hơi lo lắng, những báu vật ở đây đã được tổng đốc đánh dấu, nếu chúng ta lấy đi...
Relya:
Đừng lo, diễn tập dự bị vài ngày nữa mới kết thúc, đến lúc tổng đốc phát hiện ra thì chúng ta đã ở Snezhnograd rồi, sẽ chẳng ai nghĩ đến việc gây rắc rối cho chúng ta đâu.
Silve:
Tôi không lo chuyện đó, mà là... Nhỡ cậu ấy bị phạt vì tiết lộ nơi giấu báu vật cho chúng ta thì sao?
Relya:
...Cậu ấy? À, đang nói đến Brahe đó hả. Quan tâm làm gì chứ. Thứ "mật ong chỉ ủ cho một số ít người" đó, cậu ấy cũng nếm đâu có ít.
Silve:
Về mặt này thì tôi cũng chẳng khác gì.
Relya:
Cậu nói gì vậy, Silve. Cậu khác với cậu ấy. Cậu không đứng về phía bọn họ, nếu không thì cậu đã không...
Relya:
Ôi! Đừng lo cho cậu ấy nữa, không sao đâu. Tuy là con nuôi thôi, nhưng dù sao cũng là con của tổng đốc, hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy, chẳng ai làm khó cậu ấy đâu.
Silve:
Hy vọng là vậy.
Paimon:
Ủa, ở đây có nhắc đến "Brahe" này. Xem ra là ghi chép mà anh ấy để lại.
Paimon:
Nhưng hóa ra ngày xưa, tiền xu thực sự là loại tiền tệ lưu hành ở đây... Vậy thì đống tiền xu chất thành núi này xứng đáng được gọi là "Kho Báu Vĩ Đại" thật.
Paimon:
Ừm... Nếu là vài trăm năm trước thì chúng ta đã giàu to rồi! Nhưng bây giờ thì có là gì so với Mora đâu...
Nhà Lữ Hành:
Người ta thường nói của hiếm mới quý...
Paimon:
Đúng vậy, nếu chúng ta tìm được Nguyên Mẫu Tiền Xu được nhắc đến ở đây... Tôi đoán chắc nó sẽ có giá trị sưu tầm lắm đấy! Biết đâu còn có thể bán được giá cao nữa.
Paimon:
Tiếc là không biết chôn ở đâu nữa. Haiz, chẳng lẽ chỉ hai chúng ta mà phải đào hết cả khu này lên sao?
Nhà Lữ Hành:
Chắc sẽ bị "Bà Già Súng Đen" dạy cho một bài học mất.
Paimon:
Đ-đúng vậy... Tốt nhất là đừng chọc giận bà ấy, Traveler có thể đỡ được đòn của bà ấy, còn tôi thì chỉ có nước bay càng xa càng tốt thôi.
Paimon:
Nói tới "Bà Già Súng Đen"... Từ ghi chép mà Brahe để lại, cùng với đống tiền xu này, cũng dễ hiểu tại sao bà ấy muốn tái hiện lại khung cảnh ngày xưa.
Nhà Lữ Hành:
Đối với bà ấy, thế giới lúc đó mới chính là thiên đường.
Paimon:
Tôi thấy thời đại này cũng rất tuyệt mà, có tôi và Traveler, cùng với những người bạn gặp được trên hành trình, tất cả chúng ta đều đang sống trong thời đại này!
Paimon:
Chắc hẳn Tolfin cũng nghĩ như vậy, nên mới không kể chi tiết về lịch sử Đạo Bảo Đoàn cho chúng ta, để chúng ta không phải gánh vác kỳ vọng này...
Paimon:
Có vẻ cuộc mạo hiểm này đến đây là kết thúc rồi. Haiz, tập hợp đủ năm "Chứng Nhận Trí Giả" khó khăn quá đi. Tuy cũng không phải là không thu hoạch được gì, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
Paimon:
Mà nói chứ, sao con tàu này lại ở đây nhỉ?
Paimon:
Chở nhiều tiền xu như vậy cũng khó khăn thật... lại còn bị cướp nữa? À! Đây là tàu của Đạo Bảo Đoàn mà, cần cẩn thận phải là đối phương mới đúng.
Paimon:
Tiếc thật. Tuy là tàu từ vài trăm năm trước nhưng trông vẫn khá mới. Nếu chúng ta có một con tàu to thế này thì hành trình chắc sẽ dễ dàng hơn nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ là thuyền trưởng, còn Paimon là thuyền phó nhé.
Paimon:
Đã rõ! Thuyền trưởng! Ngài gọi tôi phải không ạ! Thuyền trưởng!
Paimon:
Hihi, tôi học giống không? Traveler đi cầm lái phối hợp với tôi một chút đi!
Tolfin:
Là Traveler và Paimon đây mà, hai người đã lấy được "Kho Báu Vĩ Đại" rồi đấy à?
Nhà Lữ Hành:
Nếu anh đang nói về đống tiền xu đó...
Paimon:
Tiền xu vẫn ở chỗ cũ... Ơ, không đúng, giờ nó đang ở trên đỉnh rồi.
Kể lại những trải nghiệm tại chỗ kho báu và những điều kỳ lạ xảy ra sau khi lên tàu...
Paimon:
Không biết vì sao, họ để lại thứ gì đó giống như ấn quạ.
Tolfin:
Xem ra mảnh đất này ghi nhớ nhiều điều hơn chúng ta tưởng tượng, là một người kể chuyện, tôi thật thấy xấu hổ...
Tolfin:
Tuổi thọ con người có hạn, những câu chuyện truyền miệng khó tránh sẽ bị tam sao thất bản. Có những câu chuyện thậm chí đã thất truyền, nhưng ký ức của mảnh đất chắc chắn sẽ luôn trung thực.
Tolfin:
Người để lại "ấn quạ" đặc biệt này chắc là Avrelian. Có lẽ hai người sẽ thấy quen thuộc hơn với một cái tên khác: Reed Miller.
Paimon:
Hả?! Đó chính là đạo tặc Reed Miller trong truyền thuyết sao? Không nhận ra luôn đó...
Tolfin:
Dựa theo mô tả của hai người, chuyện này hẳn là xảy ra trước khi thành lập Đạo Bảo Đoàn. Nghe nói hồi đó anh ấy thường cùng bạn bè ở học viện quân sự cải trang thành hiệp đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Tolfin:
Kể ra thì biểu tượng ấn quạ cũng được biến tấu từ huy hiệu gia tộc của người bạn học xuất thân quý tộc của anh ấy.
Tolfin:
Nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, nói nhiều sợ hai người lại thấy phiền. Chỉ là, đã có duyên phận đặc biệt như vậy, thì hãy giữ lấy ấn quạ đặc biệt này làm kỷ niệm nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không phải nhận nó rồi là tự động kế thừa Đạo Bảo Đoàn chứ...
Tolfin:
Haha, không đâu không đâu. Như tôi đã nói đấy, thời đại của Đạo Bảo Đoàn đã qua rồi. Nếu phải nói về điều khó khăn duy nhất thì...
Tolfin:
Bà nội cố chấp của tôi đã chấm cậu rồi, nếu bà ấy muốn thử sức với cậu, mong cậu đừng từ chối, cũng đừng nương tay.
Paimon:
Ôi, bà ấy mạnh như thế, hoàn toàn không giống một cụ già bình thường, sao chúng tôi dám nương tay chứ.
Tolfin:
Thôi được rồi, "Kho Báu Vĩ Đại" được giấu ở "Phía Đông Của Mặt Trăng, Phía Tây Của Mặt Trời" đã được một nhà mạo hiểm xuất chúng lấy đi, màn kịch cũng hạ màn thôi.
Tolfin:
Hãy để tôi chơi một khúc nhạc, chúc cho mọi chặng đường phía trước của hai người đều chứa đầy những điều bí ẩn, mỗi hành trình đều sẽ thật phấn khích.
Relya:
Ha! Thì ra đây chính là "Đảo Vàng Bạc", đúng là danh bất hư truyền.
Silve:
Vậy thu hoạch lần này thì sao? Vẫn như mọi khi à, nhưng mà, nếu phải mang về Snezhnograd thì...
Relya:
Hay là giao cho lũ trẻ ngoài phố đi, mấy hôm trước đi tuần tôi có gặp chúng. Tôi thấy đứa bé đeo vỏ ốc biển trông lanh lợi lắm.
Relya:
Chúng sẽ biết cách xử lý những báu vật này một cách an toàn, cũng biết nên chia sẻ với ai.
Silve:
Ừm, cứ làm như vậy đi.
Relya:
Tuy nhiên, so với báu vật trong phòng trưng bày ở dinh tổng đốc thì mấy món đồ lặt vặt ở đây có đáng là gì đâu?
Relya:
Hừm... Ngay cả ở vùng quê hẻo lánh này cũng không quên xa hoa phung phí, đúng là cái đồ ngạo mạn... Vẻ ngoài hào nhoáng cũng không thể che giấu được sự thật rằng bên trong đã thối nát từ lâu.
Relya:
Thấy chưa, Silve, nơi này cũng chẳng khác gì Snezhnograd cả.
Relya:
Chẳng lẽ chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ những kẻ như thế sao? Để bảo vệ họ, chúng ta phải đối đầu với những người mà mình chẳng hề căm ghét. Những người không ai nhìn thấy, những số phận bị chà đạp và sỉ nhục...
Silve:
Tôi biết chứ, nhưng chúng ta chẳng làm được gì nhiều.
Relya:
"Bây giờ" thì chưa nhiều thôi, chúng ta nên thay đổi tất cả, bắt đầu từ thứ căn bản nhất. Tôi sẽ leo lên cao, bất kể phải dùng thủ đoạn gì...
Relya:
Tôi may mắn hơn một chút nên mới được sát cánh cùng cậu, Silve. Nhưng tôi cứ hay không kìm được mà nhìn lại con đường mình đã đi qua...
Relya:
Trên con đường đó vẫn còn các anh chị em của tôi, họ đang phải gánh chịu những nỗi đau đáng lẽ không thuộc về họ. Những linh hồn vô tội ấy, lẽ nào sinh ra đã phải chịu khổ sao?
Relya:
Nếu luật pháp là nguyên nhân gây ra nỗi đau của họ, thì tôi sẽ lập lại luật pháp. Nếu là do quý tộc thối nát, thì tôi sẽ thanh trừng hết đám quý tộc đó!
Relya:
Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ xây dựng thiên đường của chúng ta ngay trên mảnh đất thuộc về chúng ta!
Silve:
Tôi tin ở cậu, Relya, tôi tin là cậu làm được.
Relya:
...Thôi không nói chuyện này nữa. Đạo tặc cũng có đạo, để lại thứ này đi, để cho tổng đốc biết ai đã lấy đi báu vật của mình.
Silve:
Tiếc là không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó.
Relya:
Đúng vậy, chắc chắn là một vở kịch hay.
Tolfin:
Sao vậy Traveler, còn điều gì băn khoăn à?
Tolfin:
Reed Miller, xét cho cùng cũng chỉ là một cái tên giả để che giấu thân phận thực sự mà thôi. Người nghèo khổ ngưỡng mộ cái tên ấy, còn giới quý tộc thì nguyền rủa nó, nhưng thực chất đó còn chẳng thuộc về cùng một người.
Tolfin:
Chỉ riêng "Reed Miller" có liên quan trực tiếp đến Đạo Bảo Đoàn ban đầu đã có tới ba người, càng không cần nói đến những người đời sau vì vô vàn lý do mà mạo danh cái tên này.
Tolfin:
Mới tuần trước thôi, tôi còn gặp hai tên trộm vặt tự xưng là Reed Miller, định trộm cây đàn hạc của tôi, nhưng đó là một câu chuyện khác rồi.
Tolfin:
Tạm không nói đến những kẻ mạo danh đời sau, tôi có biết đôi chút về câu chuyện của ba người đầu tiên. Traveler muốn biết về vị Reed Miller nào?
Tolfin:
Người đầu tiên sử dụng danh hiệu này chính là Avrelian mà tôi đã từng nói với các vị.
Tolfin:
Anh ta là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi cha mẹ qua đời, được một sĩ quan cấp thấp tên Mikhnenko nhận nuôi và có cơ hội theo học tại Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Snezhnaya.
Tolfin:
Điều khá kỳ lạ là trong ghi chép chính thức, không lâu sau khi Avrelian tốt nghiệp và trở thành sĩ quan, anh ta đã được ghi nhận là "hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ". Có lẽ đó là cách để thoát thân, tôi cũng không chắc nữa.
Tolfin:
Dù sao thì vài năm sau đó, người này đã xuất hiện ở Nod-Krai với cái tên giả Reed Miller, tập hợp những người nghèo khổ sống ngoài lề xã hội, đó chính là tiền thân của Đạo Bảo Đoàn.
Tolfin:
Vào thời điểm đó, họ gọi anh ta là thủ lĩnh và tin rằng chàng trai trẻ không rõ xuất thân này có thể giúp họ phá vỡ xiềng xích, xây dựng một thiên đường bình đẳng cho những người đói khổ.
Tolfin:
Dù là mục đích anh ta làm việc này hay phong cách hành sự năm xưa của Đạo Bảo Đoàn, rất tiếc, kể cả tôi cũng hầu như không biết gì về điều này.
Tolfin:
Có lẽ đó là một người mơ mộng vĩ đại, như bà nội tôi vẫn tin tưởng, hoặc cũng có thể là còn những tham vọng riêng không thể nói ra... Nhưng về câu sau, xin đừng để cho bà nội biết là tôi nói.
Tolfin:
Dù sao thì đó cũng là chuyện từ 500 năm trước rồi. Ngoài kết cục bị đưa lên giá treo cổ ở Snezhnograd ra, thì người thường đều không biết gì về vị đạo tặc đầu tiên này.
Tolfin:
Rõ ràng anh ta chưa từng bị chính quyền bắt giữ, nhưng lại bị một người bạn quý tộc thuyết phục, chủ động rời bỏ Đạo Bảo Đoàn để đến Snezhnograd, nghe nói là định biện hộ điều gì đó với Bạch Sa Hoàng.
Tolfin:
Không ngoài dự đoán, anh ta thậm chí còn chưa kịp gặp mặt Bạch Sa Hoàng thì đã bị đưa đi hành hình.
Tolfin:
Thế nên mới nói, kẻ trộm thì không nên đến gần giới quý tộc, chỉ tổ rước họa vào thân.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Tolfin:
Ừm, tạm biệt. Chúc hai vị có một hành trình suôn sẻ và tuyệt vời như giai điệu này.
Hiljetta:
Nhanh lên nào, đi lấy "Kho Báu Vĩ Đại" thôi.
Paimon:
Ơ? Hả hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Paimon:
Chúng ta đã phát hiện ra thuyền của Đạo Bảo Đoàn ở trong đống tiền xu, rồi Traveler nắm lấy bánh lái... Sau đó như trong mơ vậy, rồi bất giác đã ở đây rồi...
Paimon:
Hai người đó... đã nhắc đến "Brahe", nếu không phải trùng tên, chẳng lẽ họ là người từ rất lâu trước đây sao?
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất thì cũng là những người có liên quan đến nơi này.
Paimon:
Đúng rồi! Theo như lời họ nói thì nơi này từng chôn giấu bấu vật gì đó, tuy đã bị họ lấy đi rồi nhưng hình như họ vẫn để lại thứ gì đó đúng không?
Paimon:
Không biết là đã lâu như vậy rồi, có bị ai đào mất không nữa...
Nhà Lữ Hành:
Để tìm thử xem sao.
Paimon:
Ừm, nói cũng đúng! Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ở quanh đây thôi, đúng không?
Paimon:
Sao vẫn còn ở đây nhỉ, tổng đốc gì đó không đến lấy đồ sao?
Paimon:
Hả? Đây là đồ của bọn họ sao? Chẳng lẽ đây là...
Paimon:
Ừm, chẳng hiểu gì cả. Để lát nữa hỏi Tolfin vậy... Suýt thì quên, còn phải nói với anh ấy về "Kho Báu Vĩ Đại" nữa.