arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ngân Linh Tố Nguyệt, Huyền Điểu Kết Lân I

Nhược Hữu Nhân Hề Vân Chi Tế, Vũ Duệ Phiên Hề Dương Ngọc Nghê


Nhược Hữu Nhân Hề Vân Chi Tế, Vũ Duệ Phiên Hề Dương Ngọc Nghê
Nhắc đến Lễ Trục Nguyệt, bạn và Paimon cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa mà không khỏi bùi ngùi. Nhưng dù sao, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tận hưởng ngày lễ. Mỗi dịp lễ hội dường như đều mang đến không ít bất ngờ cho hai bạn, còn lần này sẽ có gì thú vị thì vẫn chưa ai biết trước được...
Paimon:
Woa, trăng tròn và to quá! Bến Tàu Di Lung giờ ngập tràn không khí lễ hội luôn...
Nhà Lữ Hành:
Paimon đang có tâm sự gì à?
Paimon:
Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ lại Lễ Trục Nguyệt lần đầu tiên chúng ta tham gia thôi. Chuyện chúng ta cùng Keqing đi tìm công thức nấu ăn, tới giờ tôi vẫn nhớ như in.
Paimon:
Kể từ ngày đồng hành cùng Nhà Lữ Hành, các lễ hội đối với tôi luôn mang lại cảm xúc thật đặc biệt.
Paimon:
Một mặt thì, cứ hễ đến lễ hội là được gặp lại bao nhiêu bạn cũ, rồi còn được ăn vô số món ngon, tôi rất thích những chuyện này!
Paimon:
Mặt khác, lễ hội năm nào cũng có, nhưng nhiều người và nhiều chuyện lại trở nên khác đi, làm tôi cứ hay hoài niệm chuyện cũ...
Paimon:
Chuyện đó đương nhiên tôi biết mà! Vậy thì cứ như trước đây, vui chơi hết mình với lễ hội thôi! Để xem, nên bắt đầu đi dạo từ đâu trước đây...
Nhà Lữ Hành:
Đó chẳng phải là Lan Yan sao?
Paimon:
Không phải Lan Yan đang dẫn Ningguang đi gặp trưởng họ sao? Chúng ta qua chào một tiếng đi, sẵn tiện nhờ Lan Yan gợi ý vài chỗ chơi, cô ấy chắc chắn rành Bến Tàu Di Lung lắm đó.
Paimon:
Xin chào, Lan Yan!
Lan Yan:
Xin chào Nhà Lữ Hành, Paimon. Ừm... "lâu ngày không gặp" thì không đúng lắm, thôi thì gọi là "vừa mới không gặp" vậy!
Paimon:
Ừ nhỉ, "vừa mới không gặp"! Kể ra thì, Lan Yan không phải đang dẫn Ningguang đi gặp trưởng họ sao? Sao quay lại nhanh vậy?
Lan Yan:
Thật ra tôi chỉ dẫn đường thôi mà.
Lan Yan:
Khi một nhân vật như tiểu thư Ningguang đến thăm, rất rất nhiều bậc trưởng bối trong tông gia đều phải có mặt. Một hậu bối như tôi mà ở lại đó, e rằng chỉ gây thêm phiền phức.
Paimon:
Rất rất nhiều bậc trưởng bối á?
Lan Yan:
Bác trai, chú, dì, cô...
Paimon:
Thôi thôi! Chỉ nghe thôi mà tôi đã hình dung ra bao nhiêu người rồi đó...
Lan Yan:
Lúc đó, chuyện ai ngồi chỗ nào, rót trà mời ai trước... đều rất cầu kỳ đấy. Những dịp như vậy, tôi mà ở đó thì chịu thôi.
Lan Yan:
Sau khi gặp và chào hỏi bác trưởng họ là tôi rút lui thôi.
Paimon:
Thật ra tôi cũng không giỏi xử lý những tình huống như vậy lắm... Vừa hay, phiền Lan Yan cho chúng tôi vài gợi ý về chỗ vui chơi nhé?
Paimon:
Nói ra mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi và Nhà Lữ Hành đón lễ ở Bến Tàu Di Lung đó.
Lan Yan:
Lễ Trục Nguyệt lần này, thương hội ở Trầm Ngọc Cốc đã chuẩn bị rất nhiều món ngon và trò vui, sao mà kể hết được? Hì hì, hay là để tôi dẫn cả hai đi dạo một vòng cho biết nhé.
Paimon:
Tất nhiên là được rồi! Nhưng chắc mất khá nhiều thời gian đấy nhỉ? Ningguang nói là sẽ mời phương sĩ nhà họ Lan và Thiên Nham Quân cùng hành động, vậy Lan Yan không đi sao?
Lan Yan:
Bên tông gia sẽ cử riêng một số cao thủ tham gia hành động, nên chẳng cần tôi đến gây rối thêm đâu.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Lan Yan:
Thì ra Nhà Lữ Hành nghĩ như vậy sao... Đã vậy, thử suy nghĩ về một vấn đề thế này xem.
Lan Yan:
Hai người thấy nên coi kỳ thuật là một "trách nhiệm" phải khổ công tu luyện, hay nên coi đó là một "sở thích" tùy tâm mà làm?
Paimon:
Khó chọn lắm, tôi thấy cả hai ý kiến đều có lý.
Lan Yan:
Nghe nói hồi đó Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan đã hỏi hậu bối như vậy, hậu bối cũng thấy khó chọn, rồi Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan nói "lấy hết cho rồi".
Lan Yan:
Từ đó, nhà họ Lan chúng tôi có một quy tắc, cứ khi nào đứa trẻ bắt đầu hiểu chuyện, bậc trưởng bối sẽ đưa ra một sự lựa chọn.
Lan Yan:
Nếu đứa trẻ muốn học kỳ thuật nghiêm túc, sẽ được sắp xếp đến tông gia để bái sư. Nếu xem kỳ thuật chỉ là sở thích thì không có yêu cầu gì thêm.
Paimon:
Vậy Lan Yan đã chọn coi kỳ thuật là sở thích?
Lan Yan:
Đương nhiên rồi, tôi chẳng muốn ngồi trong lớp bị sư phụ mắng đâu. Chắc tôi sẽ chạy ra sườn đồi gần Làng Kiều Anh thả diều, rồi quên mất chuyện đến lớp học luôn ấy.
Paimon:
Nói vậy thì tôi vô cùng thấu hiểu Lan Yan!
Lan Yan:
Nên cũng đừng lo rằng tôi sẽ buồn nhé, đây là lựa chọn của tôi mà.
Lan Yan:
Các anh chị trong tông gia được truyền thụ rất nhiều kỳ thuật lợi hại, đặc biệt hiệu quả khi đối phó với tà ma, tôi rất ngưỡng mộ họ.
Lan Yan:
Còn tôi thì hầu như tự học, nếu có kỳ thuật nào đặc biệt hứng thú, tôi sẽ mượn sách liên quan về nghiên cứu.
Paimon:
Tôi bỗng tò mò, Lan Yan thích loại kỳ thuật nào nhỉ?
Lan Yan:
Ừm... ví dụ như, gần đây tôi đang nghiên cứu một loại kỳ thuật liên quan đến chim én.
Paimon:
Thật sao? Kể cho chúng tôi nghe đi!
Lan Yan:
Các bậc trưởng bối kể với tôi rằng, én là loài chim rất đặc biệt, chúng sẽ tha về đất sét và cỏ, làm tổ dưới hiên nhà.
Lan Yan:
Thế nhưng từ khi tôi bắt đầu nhớ được chuyện, chưa bao giờ thấy tổ én nào được xây dưới mái hiên ở Trầm Ngọc Cốc.
Lan Yan:
Đàn chim én mỗi năm cứ đến rồi đi vội vã, chưa nói đến chuyện dừng lại làm tổ, ngay cả việc nhìn thấy chúng cũng đã khó. Những lời kể của các bậc trưởng bối nghe như truyền thuyết từ rất lâu rất lâu về trước.
Paimon:
Vì sao vậy nhỉ?
Lan Yan:
Tôi cũng không biết, nhưng tôi phát hiện ra trên người chim én có ẩn chứa một loại sức mạnh, nó rất gần gũi với các pháp môn kỳ thuật mà gia tộc họ Lan nhà tôi sử dụng.
Lan Yan:
Vì vậy tôi nghĩ, liệu có thể tìm ra một kỳ thuật nào đó để giải quyết vấn đề của chim én, giúp chúng quay về làm tổ không.
Paimon:
Để cho đàn én quay về làm tổ à... liệu có thực sự làm được không nhỉ?
Lan Yan:
Tiếc là, có vẻ tôi đang bế tắc rồi, trong thuật thức cứ thiếu một mắt xích quan trọng nào đó...
Paimon:
Điều này... chắc chắn không làm khó được Lan Yan đâu nhỉ?
Lan Yan:
Tất nhiên là khó chứ. Kỳ môn thuật của tông gia tôi mới chỉ học được chút ít thôi mà. Nhưng cũng không cần lo lắng đâu, nghiên cứu đang bế tắc thì cứ để nó bế tắc đi đã.
Lan Yan:
Biết đâu một ngày nào đó khi tôi đang nằm trên sườn đồi đếm mây, bỗng dưng lại nảy ra ý tưởng thì sao.
Paimon:
Tôi còn tưởng cần phải an ủi Lan Yan một chút.
Lan Yan:
Paimon thích quan tâm đến người khác, chẳng trách có thể trở thành một người dẫn đường tốt như vậy.
Paimon:
Đương nhiên rồi, hì hì...
Lan Yan:
Đúng rồi, lúc nãy đã hứa sẽ dẫn cả hai đi tham quan mà, đi theo tôi nhé. Hì hì, tiện thể tôi cũng muốn thử cảm giác làm người dẫn đường xem sao.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Lan Yan nhé.
Lan Junming:
Lễ Trục Nguyệt không nên như vậy chứ...
Paimon:
Hmm? Hình như có người đang gây chuyện ở đằng kia.
Lan Yan:
Trông có vẻ là người lạc đường... Chúng ta đến xem thử đi, là thành viên của thương hội, tôi có trách nhiệm trông nom các hoạt động lễ hội ở đây mà.
Paimon:
Được, chúng ta cùng giúp một tay nào! Dù sao cũng phải cảm ơn Lan Yan mà.
Lan Junming:
Lễ Trục Nguyệt không nên như vậy chứ...
Lan Yan:
Vị tiên sinh đây... có vấn đề gì sao?
Lan Junming:
Nhất định không thể bỏ lỡ Lễ Trục Nguyệt... Nhưng Lễ Trục Nguyệt không nên như thế này... Không chỉ Lễ Trục Nguyệt, Liyue từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy!
Paimon:
Sao lại nói vậy?
Lan Junming:
Phố Ẩm Thực Quốc Tế? Lễ Trục Nguyệt từ khi nào lại có thêm chuyện này vậy? Trong ký ức của lão, Lễ Trục Nguyệt chẳng liên quan gì đến chuyện bếp núc cả.
Paimon:
Nghĩa là chẳng liên quan gì đến đồ ăn ngon á... Lễ Trục Nguyệt ở đâu mà lạ vậy?
Lan Yan:
Tôi nghe các bậc trưởng bối trong nhà kể rằng, từ rất lâu trước đây, người ta đã đưa phong tục Lễ Thần Bếp vào Lễ Trục Nguyệt, từ đó Lễ Trục Nguyệt mới gắn liền với các hoạt động ẩm thực.
Lan Yan:
Có lẽ ở một số nơi tại Liyue, vẫn còn người giữ tục lệ Lễ Trục Nguyệt theo cách trước khi kết hợp Lễ Thần Bếp vào đó.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là có khả năng đó.
Lan Yan:
Xin hỏi vị tiên sinh đây đến từ đâu vậy?
Lan Junming:
Đến từ đâu ư? Haha... chuyện cũ không cần nhắc lại, đại trượng phu sống phóng khoáng giữa đời, chỉ cần biết mình đang đi về đâu là đủ!
Paimon:
Vậy thì ngài định đi đâu?
Lan Junming:
Đi về đâu ư... Lễ Trục Nguyệt đến rồi, lão phu muốn đi... nhưng mà Lễ Trục Nguyệt đâu phải như thế này cơ chứ.
Paimon:
Lại quay lại vấn đề này à...
Lan Yan:
Thưa tiên sinh... có thể qua chỗ khác nói chuyện với tôi được không? Ở đây đông người qua lại, đứng giữa đường thế này sẽ gây bất tiện cho nhiều người lắm.
Lan Yan:
Có vẻ như tiên sinh đang gặp chút rắc rối, biết đâu tôi có thể giúp được tiên sinh.
Lan Junming:
Ừm... có lý, để lão phu đi với cô vậy.
Paimon:
Thôi nào, hãy kể cho tôi nghe về vấn đề của ngài đi, Paimon luôn sẵn sàng giúp đỡ!
Lan Junming:
Vị tiểu hữu này tuy trông có vẻ kỳ lạ, nhưng lại có tấm lòng nhiệt tình, xin cảm ơn trước nhé.
Paimon:
Kỳ lạ gì chứ? Ngài mới kỳ lạ ấy! Rõ ràng trông trẻ như thế này, mà miệng thì cứ "lão phu" liên tục, mặc dù tóc bạc trắng thật...
Lan Junming:
Không sao, không sao, kỳ lạ một chút thì có gì xấu đâu?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta nói chuyện chính đi.
Lan Junming:
Chuyện chính đây... Lão không thể bỏ lỡ Lễ Trục Nguyệt, nhưng mà... Lễ Trục Nguyệt đáng lẽ không phải như thế này chứ.
Paimon:
Lại quay về chỗ cũ rồi...
Lan Yan:
Vị tiên sinh này, ngài không phải con người đúng không?
Paimon:
Hả!?
Lan Junming:
Vị tiểu bối này, sao lại nói vậy? Lão phu... Ugh!
Paimon:
Đây là cái gì?
Lan Yan:
Nếu tôi không nhìn nhầm... đây là một loại kỳ thuật gia truyền của nhà họ Lan chúng tôi, gọi là Câu Hồn Thuật.
Lan Yan:
Nó có thể giam giữ một phần hồn phách của người ta vào búp bê dây mây, tạo ra một con rối có diện mạo giống hệt người đó để người thi triển thuật điều khiển.
Lan Yan:
Về sau, tổ tiên của gia tộc họ Lan cảm thấy thuật này phạm phải đạo trời, cho dù dùng để đối phó với kẻ thù thì cũng không phù hợp, nên đã cấm người trong tộc sử dụng loại kỳ thuật này.
Paimon:
Vậy thực ra người này...
Lan Yan:
Về bản chất, người này là một mảnh tàn hồn bị giam cầm trong búp bê dây mây.
Paimon:
Ồ...
Lan Yan:
Tiên sinh, ngài có biết ai đã dùng Câu Hồn Thuật với mình không?
Lan Junming:
Tiểu bối nói gì vậy? Ở Liyue này có ai có thể dùng Câu Hồn Thuật với lão phu chứ?
Lan Junming:
Thôi dẹp cái trò đó đi, lão phu còn phải đến Lễ Trục Nguyệt gặp bạn... Khoan đã, Lễ Trục Nguyệt không phải như thế này mà.
Paimon:
Ôi trời, nói chuyện không hiểu gì cả...
Lan Yan:
Ký ức của mảnh tàn hồn này chắc chắn không đầy đủ, có vẻ vẫn phải giải trừ thuật thức trước. Chỉ cần để mảnh hồn này quay về là sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng.
Lan Junming:
Ừm...
Lan Yan:
Ah...
Paimon:
Sao vậy?
Lan Yan:
Thuật thức trên người vị này bị áp một lớp phong ấn cực kỳ mạnh, tôi không thể gỡ ra được, e là phải tìm trưởng họ mới giải quyết được.
Lan Yan:
Nhưng trưởng họ vừa mới lên đường để phối hợp với Thiên Nham Quân xử lý chuyện tà ma nhiễu loạn, trong thời gian ngắn không thể quay về được. Nếu để kéo dài thì mảnh tàn hồn này...
Lan Junming:
Hậu bối, đừng hoảng loạn. Vừa rồi nhờ cô dùng một vài thủ thuật, ký ức của ta dường như đã phục hồi được phần nào.
Lan Junming:
Nhưng lão phu chỉ nhớ được là đã tỉnh dậy từ giấc ngủ vài ngày trước, còn những chuyện xảy ra trước đó thì không nhớ được nhiều.
Lan Yan:
Không phải tôi hoảng, mà là tình trạng hiện tại của ngài thực sự không ổn chút nào. Sự việc trọng đại, tôi vẫn phải tìm cách liên lạc với trưởng họ càng sớm càng tốt, để mời bác ấy quay về.
Lan Yan:
Câu Hồn Thuật vốn là bí truyền của gia tộc họ Lan chúng tôi, trưởng họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Lan Junming:
Trưởng họ nhà họ Lan sao? Cùng lắm là nhân vật gì được chứ? Không ăn thua đâu!
Lan Junming:
Lão phu nhận ra Câu Hồn Thuật này và lớp phong ấn bên trên, lớp phong ấn này vi diệu vô cùng, dù tiên nhân có đến thì e là cũng phải đau đầu đấy, haha...
Paimon:
Ngài còn cười được sao? Nếu những gì ngài nói là thật thì chẳng phải còn tệ hơn nữa à?
Lan Yan:
Vậy thì nhất thời tôi chưa nghĩ ra được cách gì hay... Có vẻ phải pha trước một ấm trà, mọi người cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Paimon:
Hả?
Lan Junming:
Đúng đúng, cho một ấm trà trước đi!
Lan Junming:
Ừm, trà ngon đấy.
Lan Yan:
Tiên sinh có vẻ khá am hiểu về Kỳ Môn Thuật, chẳng lẽ xuất thân từ một gia tộc phương sĩ nào sao?
Lan Yan:
Nếu nhờ người đến hỏi thăm các gia tộc phương sĩ, có lẽ sẽ tìm được tiên sinh, hiểu được tiên sinh đã bị dính vào Câu Hồn Thuật ra sao, rồi từ đó tìm ra cách phá giải.
Lan Junming:
Gia tộc sao? Lão phu tuyệt đối không phải thành viên của gia tộc nào cả.
Lan Junming:
Kỳ Môn Thuật của Liyue vô cùng vi diệu, chỉ cần thông thạo một chút là đã đủ để tung hoành thiên hạ rồi, cần gì phải gắn bó với mấy cái gia tộc kia chứ?
Lan Junming:
Còn cô, tiểu bối nhỏ tuổi, xét về tính tình thì có vài phần giống lão phu đây, nhưng lại là tiểu thư của một họ tộc lớn.
Lan Junming:
Thôi đừng nghĩ đến chuyện nhờ người khác nữa, chỉ cần cô chịu giúp là được. Ta có một ý tưởng, có thể thử xem sao.
Lan Yan:
Tiên sinh xin cứ nói.
Lan Junming:
Dù linh hồn tàn tạ này không còn nhớ được bao nhiêu chuyện, nhưng có một điều ta nhớ rõ mồn một - Tuyệt đối không thể bỏ lỡ Lễ Trục Nguyệt, thế mà...
Paimon:
...Nhưng Lễ Trục Nguyệt không nên là như vậy?
Lan Junming:
Đúng vậy! Những điều lão phu suy nghĩ đều hướng về chỗ này, như một nỗi ám ảnh chẳng thể gột rửa. Nhưng nhiều ký ức lại bị gián đoạn ngay tại đây, tiến thoái lưỡng nan.
Lan Junming:
Nếu có thể giúp ta tìm lại Lễ Trục Nguyệt trong ký ức, giúp lão phu trút bỏ chấp niệm, thì có lẽ sẽ phá giải được phong ấn cấm chế kia.
Lan Yan:
Nghe cũng có lý, nhưng có vẻ không phải chuyện sẽ giải quyết ngay được. Tôi không biết liệu tàn hồn của tiên sinh có thể trụ được không.
Lan Yan:
Câu Hồn Thuật này không thể duy trì mãi, để lâu thì tàn hồn sẽ dần tan biến. Chỉ sợ đang trên đường, tiên sinh đột nhiên trở lại thành búp bê dây mây, rồi không nhúc nhích nữa.
Lan Junming:
Haha, vậy nên việc này nhất định phải nhờ cô giúp thôi.
Lan Junming:
Lúc nãy khi cô thi triển phép thuật lên lão phu, linh hồn tàn tạ này của lão lại bỗng dưng ổn định hơn đôi chút. Kỳ thuật mà cô tu luyện dường như ẩn chứa một loại năng lực đặc biệt, khiến lão phu được hưởng lợi không ít.
Lan Junming:
Nếu có cô giúp ổn định tàn hồn, lão phu sẽ không biến thành búp bê dây mây nhanh như vậy.
Lan Yan:
Nghe có vẻ khả thi. Nhưng tôi vừa hứa sẽ dẫn Paimon và Nhà Lữ Hành đi dạo, mà giờ bỏ đi giữa chừng, thật có lỗi quá...
Lan Yan:
Ừm... hay là Paimon và Nhà Lữ Hành cùng hành động với tôi nhé.
Lan Yan:
Thử tưởng tượng xem, một mảnh hồn vương vấn bị giam cầm trong búp bê dây mây, ký ức mờ nhạt, tâm nguyện chưa trọn, còn chúng ta phải giúp ngài ấy hóa giải bí ẩn trên người...
Lan Yan:
Nghe có vẻ giống như một cuộc kỳ ngộ trong tiểu thuyết tạp quái nhỉ? Vừa có thể giúp được vị tiên sinh này, lại rất thú vị nữa!
Paimon:
Nói vậy thì tôi cũng bắt đầu tò mò rồi đấy, cùng hành động thôi! Nhưng mà nói lại thì, Lễ Trục Nguyệt trong ký ức của ngài ấy... biết tìm ở đâu bây giờ nhỉ?
Lan Yan:
Manh mối duy nhất hiện tại là Lễ Trục Nguyệt trong ký ức không có các hoạt động liên quan đến ẩm thực.
Lan Yan:
Nếu vậy thì "Lễ Trục Nguyệt" trong tâm trí ngài ấy có lẽ phải truy ngược về thời kỳ trước khi tổ tiên của Quy Ly cổ di cư về phía nam đến Cảng Liyue.
Lan Yan:
Tôi nghe nói hồi đó đã có một số phong tục liên quan đến trục nguyệt, chỉ là chưa đưa vào Lễ Thần Bếp của Quy Ly cổ, nên tất nhiên cũng chẳng liên quan gì đến nấu nướng.
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã như vậy...
Paimon:
Ừ nhỉ... Tôi nhớ cô ấy sống ở Bạch Câu Nghịch Lữ.
Lan Yan:
Nhà Lữ Hành và Paimon đã có ý tưởng rồi sao?
Paimon:
Ừ, mà còn là một ý tưởng rất đáng tin cậy nữa đó!
Paimon:
Là ở đây.
Lan Junming:
Cảng Liyue...
Paimon:
Sao rồi, nhớ ra gì chưa?
Lan Junming:
Tay thương nhân mặc áo choàng kia từ đâu tới vậy? Bên kia biển tự khi nào lại có thêm mấy hòn đảo nhỏ? Liyue này... chưa bao giờ là như thế cả.
Paimon:
Lại nói linh tinh mất rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hỏi thăm xem Zibai có ở đây không đã.
Paimon:
Ông chủ Lu đang ở đằng kia kìa!
Lu Weng:
Đây chẳng phải Nhà Lữ Hành cùng tiểu thư Lan Yan của Trầm Ngọc Cốc sao? Có chuyện gì vậy?
Paimon:
Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi muốn hỏi thăm một người. Tiểu thư Zibai còn sống ở đây không ạ?
Lu Weng:
Cô ấy à? Sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói là muốn tìm một người quen cũ để nói chuyện về Lễ Trục Nguyệt.
Paimon:
Vậy người quen cũ đó là ai vậy?
Lu Weng:
Không rõ lắm, chỉ nhớ là cô ấy đi về phía chỗ Tian Miệng Sắt thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết cô ấy đang tìm ai rồi...
Paimon:
Tôi cũng vậy, giờ không biết nên nói chuyện thế nào nữa... Thôi kệ, Lan Yan, đi cùng chúng tôi trước nào.
Lan Junming:
Bạch Câu Nghịch Lữ...
Tian Miệng Sắt:
Nói về nguồn gốc của Lễ Trục Nguyệt, không thể không nhắc đến Liyue thuở xưa, khi các tiên nhân truy đuổi vầng trăng, cầu mong đắc đạo thành tiên...
Zibai:
Điển Lễ Trục Nguyệt... Chuyện của cõi tiên, lại trở thành nguồn gốc của một lễ hội người thường?
Zhongli:
Cái gọi là tiên đạo, đối với chúng sinh trong cõi trần này, vẫn còn quá xa vời.
Zhongli:
Còn hai chữ "Trục Nguyệt" này, hợp với khí tiết, gợi lên bao suy tưởng. Việc nó được hậu thế dùng để biểu trưng cho lễ hội cũng là điều tự nhiên thôi.
Zibai:
Nghĩ lại năm xưa, những người dân nhỏ bé của cổ quốc Lang-Gan cũng từng có lễ hội tương tự như vậy.
Zibai:
Vào những dịp lễ hội, họ sẽ ủ ngũ cốc thành rượu, ngước nhìn vầng trăng sáng, dâng lên tôi như lễ vật, cầu mong mùa màng bội thu năm tới. Còn tôi thì truyền dạy cho họ kỹ thuật canh tác và những phép tính toán tinh tế.
Zibai:
Vào ngày Lễ Trục Nguyệt hôm nay, những người dưới trần gian liệu có còn cầu nguyện lên các vị thần tiên trên trời cao hay không?
Zhongli:
Chuyện đó giờ hiếm thấy lắm rồi. Ở Liyue ngày nay, mỗi khi Lễ Trục Nguyệt đến, người ta thường thưởng thức mỹ vị, nhâm nhi rượu ngon, ngắm trăng sáng, gặp gỡ người thân bạn bè.
Zibai:
Ăn uống vui chơi sao? Nói như vậy, Lễ Trục Nguyệt hôm nay tuy mang chữ "Nguyệt", nhưng dường như chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Zhongli:
Cũng không hẳn. Người ta cần mẫn cày cấy, khổ công học toán học chữ, chẳng phải là để có ngày được sống no đủ bình yên, rồi sau đó... ăn uống vui chơi đó sao?
Zhongli:
Sự ra đời của cái gọi là "lễ hội", đại khái là như vậy. Nói theo cách đó, rất nhiều lễ hội ở Liyue đều có thể xem là có duyên nợ khá sâu với cô.
Zibai:
Haha... thật là một lý luận thú vị. Chẳng lẽ anh đã truyền dạy cho người thường cái tài ăn nói đó sao? Cũng chẳng trách Liyue ngày nay lại có nhiều người kể chuyện đến thế.
Zhongli:
Tôi vốn là người nghe chuyện, sao có thể truyền dạy tài ăn nói đó cho người kể chuyện được?
Paimon:
Xin chào, Zhongli và Zi... Zibai!
Lan Yan:
Bạch Mã Tiên Nhân? Nếu muốn hỏi về những chuyện liên quan đến Lễ Trục Nguyệt thì đây đúng là một người rất đáng tin cậy.
Paimon:
Ơ?
Zibai:
Đây chẳng phải là Paimon và Nhà Lữ Hành, cả Lan Yan đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Lan Yan, cô có quen biết à?
Lan Yan:
Không lâu trước đây tôi có làm một chiếc diều mới, vừa chơi vừa chạy lên đỉnh núi, thì tình cờ gặp quý cô Zibai đang cưỡi một cỗ xe hai bánh đi ngang qua.
Lan Yan:
Tôi rất tò mò tại sao xe hai bánh của cô ấy lại bay được, thì cô ấy thẳng thắn nói với tôi rằng: "Bổn tiên là Bạch Mã Tiên Nhân, đây là cỗ xe cao của bổn tiên, leo lên đó có thể lơ lửng du ngoạn trên không."
Paimon:
Nghe có vẻ đúng là chuyện Zibai hay làm thật...
Zibai:
Chuyện này việc gì phải giấu giếm? Ta chính là Bạch Mã Tiên Nhân, còn đây là...
Zhongli:
Hửm?
Zibai:
Đây là vị khách khanh của Vãng Sinh Đường, học thức cũng không tầm thường, nhưng lại chỉ thích lê la chốn dân gian, chắc không cần giới thiệu thêm đâu nhỉ?
Zibai:
Ta và vị này cũng có quen biết nhau từ trước, dạo này ta vừa tìm được một loại trà quý ở Trầm Ngọc Cốc, nên ghé qua mời anh ta thưởng thức cùng.
Zhongli:
...Vậy thì thật đội ơn tiên nhân rồi.
Zibai:
Tiểu muội Lan Yan, cô đặc biệt đến tìm ta có việc gì chăng?
Lan Yan:
Tôi muốn hỏi quý cô một số chuyện, liên quan đến một vị tiền bối...
Zibai:
Lan Khùng!
Lan Junming:
Bạch Câu Tử?
Nhà Lữ Hành:
Hai người biết nhau sao?
Zibai:
Chẳng phải đây chính là Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan đó sao?
Paimon:
CÁI GÌ!?
Lan Yan:
Ý cô là... vị đây chính là tổ tiên của nhà họ Lan chúng tôi sao?
Lan Junming:
Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan... Đúng vậy, lão phu vừa nhớ lại một vài chuyện. Nhưng đó chỉ là danh hiệu người khác đặt cho thôi, tên thật của lão là Lan Junming.
Lan Junming:
Lão không nhớ rõ vị tiên nhân này, nhưng cái biệt hiệu "Bạch Câu Tử" lại bật ra ngay đầu lưỡi... Lẽ nào cô ấy là người quen cũ của lão?
Zibai:
Hừ, rốt cuộc vẫn là một kẻ tầm thường! Không, xét cho cùng lại là một kẻ ngốc... Hmm, nghĩ kỹ lại, cũng có thể xem là một người thú vị?
Paimon:
Rốt cuộc thì người này để lại ấn tượng gì trong lòng Zibai vậy?
Zibai:
Nhưng trong ký ức của tôi, gã Lan Khùng này chưa bao giờ mưu cầu đến thuật trường sinh, hẳn là đã qua đời từ lâu rồi... Quả nhiên, chỉ là một mảnh tàn hồn bị giam cầm mà thôi.
Zibai:
Mảnh tàn hồn này còn lưu lại, có nghĩa là phần linh hồn đã quay về Địa Mạch của anh ta cũng không toàn vẹn. Chừng nào mảnh tàn hồn này còn bị giam cầm nơi đây, anh ta sẽ không được an nghỉ thực sự.
Paimon:
Thì ra là vậy... Quả nhiên vẫn rất nghiêm trọng nhỉ.
Lan Yan:
Chúng tôi đến tìm cô chính là để giải trừ Câu Hồn Thuật trên người ông ấy. Thuật thức này đã bị áp cấm chế, tôi không thể tự giải được.
Zibai:
Để ta xem thử... Quả thật ta có thể cưỡng chế phá vỡ tầng cấm chế này và giải trừ thuật thức.
Zibai:
Chỉ là tầng cấm chế này vô cùng đặc biệt, nếu cưỡng ép phá vỡ, e rằng mảnh tàn hồn kia cũng sẽ tiêu tan theo. Không thể liều lĩnh như vậy, vẫn phải tìm cách khác thôi.
Lan Junming:
Đúng như lão phu đã nói, ngay cả tiên nhân cũng phải đau đầu vì chuyện này, đúng chưa?
Lan Yan:
Nếu có thể tìm được người đã thi triển thuật pháp đó thì...
Zibai:
Người thi triển thuật pháp? Chẳng phải đang đứng trước mặt mấy người sao?
Zibai:
Theo ta biết, Câu Hồn Thuật này chính là do gã Lan Khùng đó phát minh ra. Về độ thuần thục khi sử dụng thì ai có thể sánh bằng?
Zibai:
Thuật thức trên người anh ta rất vững chắc, lớp phong ấn thêm vào cũng khá tinh vi, rõ ràng là do chính tay anh ta thực hiện.
Zibai:
Có lẽ là vì muốn giữ lại mảnh tàn hồn này để làm gì đó, nên mới tự thi triển Câu Hồn Thuật lên chính mình.
Lan Junming:
Haha, dù lão đây quên nhiều thứ lắm, nhưng mấu chốt quan trọng nhất thì vẫn nhớ chứ. Cuối cùng vẫn phải theo cách của lão thôi, phải không?
Zibai:
Tên Lan Khùng này rốt cuộc đang tính chuyện gì đây?
Lan Yan:
Quý cô Zibai, cho phép tôi giải thích một chút.
Lan Yan thuật lại cuộc trò chuyện trước đó cho Zibai nghe.
Zibai:
Ra là vậy... Không tiếc dùng cả Câu Hồn Thuật lên bản thân, chỉ để giữ lại mảnh tàn hồn này để đón lễ? Thậm chí còn thêm một tầng cấm chế để chắc ăn hơn.
Zibai:
Nhưng mà, nghe ra thì đây đúng là chuyện Lan Khùng sẽ làm.
Zhongli:
Khi người ta mong chờ ngày lễ, điều họ thực sự nhớ đến thường không phải là chính ngày lễ đó, mà là những con người và kỷ niệm gắn liền với nó, phải không?
Lan Yan:
Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng nếu có thể tìm lại Lễ Trục Nguyệt trong ký ức của ông ấy, có lẽ sẽ giúp ông ấy nhớ lại điều gì đó.
Lan Yan:
Giúp ông ấy thỏa mãn tâm nguyện, chắc là có thể hóa giải cấm chế này.
Zibai:
Ra vậy, có lý đấy... Mấy người vừa nói, Lễ Trục Nguyệt trong tâm trí anh ta có thể truy ngược về thời kỳ trước khi tổ tiên của Quy Ly cổ di cư về phương nam?
Paimon:
Đúng đúng, chắc cô biết rõ những chuyện liên quan đến mặt trăng hồi đó lắm nhỉ?
Zibai:
Thật trùng hợp, vừa nãy tôi và người bạn cũ đây cũng đang nói về chuyện này. Mấy người có biết Điển Lễ Trục Nguyệt không?
Zibai:
Trước khi cụm từ "Trục Nguyệt" được đưa vào lễ hội của người thường, Nham Vương Đế Quân đã từng thử đánh thức tôi, và từ đó mà có "Điển Lễ Trục Nguyệt".
Zibai:
Người Liyue thời xưa bắt chước nghi thức ấy, và từ đó một số phong tục liên quan đến Trục Nguyệt đã ra đời.
Zibai:
Này Lan Khùng, đây có phải là "Trục Nguyệt" mà anh tìm kiếm?
Lan Junming:
Học theo lễ nghi tiên gia? Nghe có vẻ không phải là chuyện lão phu sẽ làm.
Lan Junming:
Chốn trần gian này có món ngon rượu ngọt, non xanh nước biếc, lão phu thả mình giữa chốn ấy, thường quên mất ngày tháng, chắc chẳng có tâm trí mà dõi mắt nhìn tiên nhân mãi được.
Lan Junming:
Đây đương nhiên không phải là "Trục Nguyệt" mà lão phu tìm kiếm.
Zibai:
Hừ, ít nhất tôi cũng có thể đưa ra nhận xét chính xác về anh rồi. Rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ phàm tục không thoát khỏi bụi trần.
Paimon:
Vậy phải làm sao? Manh mối duy nhất cũng sắp đứt đoạn rồi à?
Zhongli:
Ừm...
Lan Yan:
Zhongli tiên sinh có gợi ý gì không?
Zhongli:
Về những phong tục của Lễ Trục Nguyệt, đúng là tôi cũng từng nghe qua đôi điều.
Zhongli:
Vào một thời đại không quá xa xưa, Địch Hoa Châu cũng có một số phong tục liên quan đến mặt trăng.
Zhongli:
Ở đó, những người ưa hoài cổ của Liyue thích tụ họp vào mùa thu, cùng nhau lên cao ngắm trăng, uống rượu ngâm thơ, và gọi đó là "Hội Thưởng Nguyệt".
Zhongli:
Nghe nói Hội Thưởng Nguyệt chính là một trong những tiền thân của Lễ Trục Nguyệt. Có lẽ nó có liên quan đến Trục Nguyệt mà vị Lan tiên sinh này tìm kiếm?
Zibai:
Nghe có vẻ liên quan đến món ngon rượu ngọt gì đó, tám phần là vậy rồi.
Lan Junming:
Hội Thưởng Nguyệt... Khi nào? Ở đâu?
Zhongli:
Hai ngày nữa, Nhà Trọ Vọng Thư sẽ tổ chức một sự kiện tương tự.
Paimon:
Vậy thì chúng ta cũng đến tham gia đi? Biết đâu có thể giúp ông ấy nhớ lại gì đó.
Lan Yan:
Cảm ơn rất nhiều, Zhongli tiên sinh.
Lan Yan:
Ngoài ra... nên xưng hô với người thế nào đây nhỉ? Người là tổ tiên của nhà họ Lan này, cũng là sư tổ của một dòng họ Kỳ Môn Thuật...
Lan Junming:
Tổ tiên... Sau khi mất lão phu đã để lại cả một dòng họ sao? Thật không ngờ... Thôi thì cứ gọi là tổ sư gia đi, nghe thuận tai hơn.
Lan Yan:
Chuyện người đang tính chắc là chuyện lớn rồi nhỉ? Vãn bối nghĩ vẫn nên thông báo cho các bậc trưởng bối trong họ, để mọi người cùng đến giúp xử lý.
Lan Junming:
Nếu bị các bậc trưởng bối trong dòng họ vây quanh, thì cô sẽ thấy thế nào?
Lan Yan:
Nếu vậy thì... vãn bối sẽ tranh thủ tìm cơ hội lẻn ra ngoài, lên sườn đồi hít thở cho thoáng.
Lan Junming:
Lão phu cũng vậy!
Lan Yan:
...Hì hì, vãn bối hiểu rồi.
Lan Junming:
Lão đã thấy tài năng của cô rồi, hoàn toàn đủ dùng. Coi như giúp tổ sư gia một việc, được không?
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, Lan Yan.
Paimon:
Đúng vậy! Tôi càng lúc càng tò mò hơn rồi đó, thật sự muốn xem Lễ Trục Nguyệt mà ông ấy muốn đón sẽ là như thế nào.
Lan Yan:
Vậy thì cứ giao cho vãn bối nhé! Nhà Lữ Hành và Paimon, hai ngày nữa chúng ta cùng khởi hành.
Paimon:
Không thành vấn đề!
Zhongli:
Bạch Câu Tử...
Zibai:
Khi Hạ Thi của tôi dạo bước giữa thế gian, vừa mới quen gã lêu lổng kia, thì đã bị đặt cho cái biệt danh như vậy.
Zhongli:
Nhưng khi anh ta cần giúp đỡ, cô vẫn ra tay đó thôi.
Zibai:
Dù sao đây cũng là "tâm nguyện" của anh ta, sao tôi có thể làm ngơ được?
Zibai:
Nhưng mà, tâm nguyện của anh ta rốt cuộc là gì nhỉ? Nếu chỉ để đón lễ thì tôi không tin đâu.