arrow_back Genshin Impact Quests
Nơi Ở Của Sự Sống
Sau khi đi thang máy, sảnh đường đã ở ngay trước mắt...
Paimon:
Bên này mở không được... Bên kia cũng vậy...
Nastya:
Paimonka và anh Traveler ơi, tụi em bình thường đi cửa giữa này, nhưng giờ nó có vẻ đã bị khóa từ bên trong rồi...
Nhà Lữ Hành:
Hình như có thể vào từ bên này.
Nastya:
Ừm, hình như em... vừa hay có thể chui qua chỗ này nhỉ? Đợi em chút, em vào mở cửa cho mọi người.
Paimon:
Được, vậy Nastya có gặp rắc rối gì thì gọi nhé, ít nhất tôi cũng có thể chui qua giúp một tay!
Nastya khéo léo chui qua khe hở...
Bức màn không hề nhúc nhích...
Paimon:
Sao không có phản ứng gì vậy? Không phải vì lâu quá không dùng nên công tắc bị hỏng rồi chứ!
Nastya:
Ừm, em nhớ còn có một công tắc ở phía bên kia, bật cả hai cùng lúc thì mới mở được bức màn.
Paimon:
Vậy tôi bay qua đó, mọi người ở lại đây mở công tắc bên này...
Paimon:
Này này! Coi thường ai đấy? Chỉ là một công tắc nhỏ xíu thôi mà... Hmm... Chậc... Cái công tắc này chắc chắn bị kẹt rồi!
Nastya:
Để em giúp Paimonka. Hai chúng ta cộng lại, nhất định sẽ bằng một anh Traveler thôi.
Paimon:
Thật sự làm nổi không đây? Khoan đã... Cùng dùng sức nào... Ba, hai, một...
Paimon:
Được rồi! Tôi và Nastya ở lại bên này, Traveler qua bên đối diện. Đến lúc đó, tôi ra hiệu lệnh, chúng ta cùng mở cơ quan...
Nhà Lữ Hành:
Rõ, tuân lệnh chỉ huy!
Paimon:
Để xem... Đi từ phía đó chắc qua được đấy.
Nastya:
Đường nguy hiểm quá! Anh Traveler phải cẩn thận nhé... Bây giờ anh chưa mọc ra cành cây, ngã một cái là đau lắm đó!
Paimon:
Hình như được rồi! Ừm, ở đây có thang máy, chúng ta xuống dưới tập hợp với Traveler đi.
Paimon:
Này, Traveler... chúng ta xuống dưới gặp nhau nhé!
Nastya:
Kể ra thì, ngày bị Volkodlak bắt đi, tất cả lũ trẻ đều được yêu cầu đến sảnh đường. Bạn bè của em... bạn bè của em chắc cũng đã từng đến đây...
Nastya:
Em cũng đã lâu lắm rồi không gặp họ.
Nastya:
Ừm, anh chị tìm được manh mối chưa?
Nastya:
Em cũng vậy, vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian thôi.
Nastya:
Phù... Mọi người không sao là tốt rồi! Em cũng không ngờ là ở đây còn nhiều người... trốn phía sau kệ đồ như vậy.
Paimon:
Tôi cũng không ngờ luôn... Giây trước còn khá yên ắng, giây sau ùa ra hết cả!
Paimon:
Nhưng mà, ở đây đã xuất hiện một con đường mới.
Nhà Lữ Hành:
Như là con đường dẫn về "nhà".
Nastya:
Em không biết, nhưng đây có vẻ là con đường duy nhất. Bác sĩ từng nói, "con đường duy nhất chính là con đường đúng đắn".
Nastya:
Chỉ cần đi theo con đường này thì em nhất định sẽ quay về bên mẹ và trở thành "Cây Hoàn Chỉnh"...
Nastya:
Bác sĩ chắc chắn cũng đang ở "nhà". Ông ấy sẽ không rời khỏi đó đâu, việc Zhara canh giữ ông ấy đã chứng minh điều này.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như câu trả lời sắp được hé lộ rồi...
Paimon:
Vậy thì chúng ta tiếp tục đi thôi... Đợi đến khi tới "nhà" và gặp được Koshchei... À không, gặp bác sĩ Moreau xong, thì chắc sẽ có được câu trả lời mà chúng ta muốn thôi.
Nastya:
Em nhớ là bức phù điêu ở đây được dựng theo hình dáng của Zhara, nhưng bây giờ trông nó không đúng.
Nastya:
Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước, đi qua chỗ này...
Paimon:
Được, đi tiếp thôi! Khoan đã, chỗ này chẳng phải là một bức tường sao?
Nastya:
Đây là cánh cửa của "nhà", chỉ có người được chọn mới có thể đi qua cánh cửa, trở thành "sinh mệnh vĩnh hằng không lo âu".
Nastya:
Theo lý thuyết, chỉ có bác sĩ Moreau mới biết cách mở, nhưng mà... có một lần em lén trốn ở góc sảnh đường và đã nhìn thấy cách mở...
Nastya vẽ nhanh một sơ đồ minh họa và đưa cho các bạn.
Paimon:
Ừm, vậy ra thứ này thực ra là một vòng xoay, chỉ cần xoay vòng xoay thành hình dạng tương ứng thì cánh cửa phía sau sẽ mở ra...
Nastya:
Phía trước là cây cầu dẫn đến sảnh đường rồi, sao vẫn chưa thấy chị Furiosa nhỉ? Bình thường lúc nào cũng gặp chị ấy ở đây mà...
Paimon:
Hmm... Furiosa là người rất quan trọng với Nastya à? Chị nghe em nhắc đến mấy lần rồi đó.
Nastya:
Chị ấy là thần tượng của em đó! Tất nhiên, hiện tại chị ấy vẫn là thần tượng số một của em, còn anh Traveler tạm xếp vị trí thứ hai.
Nastya:
Đợi khi nào rảnh để hai người so tài với nhau, biết đâu có thể xếp hạng lại đấy!
Paimon:
Đúng vậy, Traveler rất giỏi chiến đấu đó!
Paimon:
Nhưng mà tôi hiểu rồi. Nastya thích người giỏi đánh nhau, càng giỏi càng tốt!
Nastya:
Không phải không phải, Paimonka hiểu lầm rồi. Em thích những người có thể bảo vệ người khác, nên chị Furiosa, Zhara, bác sĩ, và cả hai người nữa, em đều thích hết!
Nastya:
Chỉ là năng lực càng lớn thì càng bảo vệ được nhiều người hơn... Em nghĩ đó chính là lý do chị Furiosa sẵn lòng mọc ra cành cây!
Nastya:
...Nghe nói, chị ấy là người đầu tiên mọc ra cành cây trong thị trấn. Sau khi bác sĩ giúp chị ấy mọc cành, chị ấy đã có được cánh tay mới, khỏe hơn, đánh nhau cũng giỏi hơn hẳn.
Nastya:
Sau đó, mọi người phần lớn thời gian đều ở trong sảnh đường, còn chị ấy thì ở bên ngoài sảnh đường bảo vệ mọi người...
Paimon:
Cô ấy đi rồi... Chúng ta có thể vào sảnh đường rồi nhỉ!
Nastya:
...
Paimon:
Nastya? Sao vậy, sắp đến "nhà" rồi đó...
Nastya:
Chỉ là em không hiểu, tại sao chị Furiosa lại ngăn cản em... Tại sao chị ấy vẫn chưa biến thành Cây Hoàn Chỉnh nhỉ..
Paimon:
Ủa, Traveler đã qua tới bên kia rồi hả?
Paimon:
Vậy tôi phải gọi to lên mới được, kẻo không nghe thấy.
Nastya:
Chúng ta cùng lên trên mở công tắc nhé?
Nastya:
Được thôi... Vậy anh cố lên nhé.
Nastya:
Sao thế, anh Traveler? Có chuyện gì sao?
Nastya:
Anh đừng lo, em sẽ bảo vệ Paimonka, và Paimonka cũng sẽ bảo vệ em.
Nastya:
Một ngọn cây nhỏ sẽ bị gió thổi ngã, nhưng hai ngọn cây thì sẽ trở thành chỗ dựa cho nhau.
Nastya:
Sao vẫn chưa thấy chị Furiosa nhỉ? Bình thường chị ấy hay ở đây mà... Muốn gặp chị ấy quá!
Paimon:
Ừm... Furiosa là chị gái quan trọng của Nastya sao?
Nastya:
Chị ấy là thần tượng của em đó! Tất nhiên, hiện tại chị ấy vẫn là thần tượng số một của em, còn anh Traveler là thần tượng số hai.
Nastya:
Nhưng là xếp hạng tạm thời thôi. Khi nào rảnh để hai người so tài với nhau, biết đâu sẽ có cơ hội xếp hạng lại!
Paimon:
Đúng vậy, Traveler rất giỏi chiến đấu đó!
Paimon:
Nhưng mà tôi hiểu rồi. Nastya thích người giỏi đánh nhau, càng giỏi càng tốt!
Nastya:
Không phải không phải, Paimonka hiểu lầm rồi. Em thích những người có thể bảo vệ người khác, nên chị Furiosa, Zhara, bác sĩ, và cả hai người nữa, em đều thích hết!
Nastya:
Chỉ là năng lực càng lớn thì càng bảo vệ được nhiều người hơn... Em nghĩ đó chính là lý do chị Furiosa sẵn lòng mọc ra cành cây!
Nastya:
...Nghe nói, chị ấy là người đầu tiên mọc ra cành cây trong thị trấn. Sau khi bác sĩ giúp chị ấy mọc cành thì tật cũ của chị ấy không còn nữa... đánh nhau cũng giỏi hơn hẳn.
Nastya:
Sau đó, mọi người phần lớn thời gian đều ở trong sảnh đường, còn chị ấy thì ở bên ngoài sảnh đường bảo vệ mọi người...
Paimon:
Vậy Nastya muốn mọc cành, cũng là vì muốn bảo vệ được nhiều người hơn sao?
Nastya:
Thật ra em không nghĩ đến đâu... Dù gì em cũng bé xíu mà, có mạnh hơn cũng chẳng được bao nhiêu, em chỉ muốn trở nên giống hệt với người nhà của em thôi...
Nastya:
Ừm, lát nữa nếu gặp chị Furiosa, không biết chị ấy còn nhận ra em không nhỉ...
Paimon:
Chắc chắn nhận ra thôi. Nhưng có khả năng Furiosa cũng sẽ giống như Zhara, coi chúng tôi là sâu hại, đánh cho một trận rồi thiêu cháy chúng tôi luôn đó.
Nastya:
Ừm, không cần lo mấy chuyện đó đâu. Dù không phải sâu hại thì chị Furiosa cũng sẽ muốn đấu thử với anh Traveler mà.
Nastya:
Còn chuyện đốt sâu hại thì không thuộc phận sự của chị ấy đâu... Nên dù mọi người có bị coi là sâu hại thật thì cũng không liên quan.
Paimon:
Tốt nhất là đừng có liên quan gì đó nha!
Paimon:
Woa, nơi này... thật hùng vĩ...
Nastya:
Đúng vậy, rất đẹp đúng không... Nhưng nếu ở đây lâu một chút cũng sẽ hơi chán đó.
Nastya:
Hồi trước tụi em ngồi ở đây, cầm cuốn sách do bác sĩ Moreau viết, học thuộc những lời cầu nguyện mà ông ấy viết cho Zhara. Em chỉ nhớ được vài câu...
Nastya:
"Ta của ngày xưa là một con chim lửa, bốc cháy trên mái nhà rỉ sét..."
Nastya:
"Nó gặm nhấm hạt lúa mạch trong cơ thể, uống rượu đắng trong suy nghĩ..."
Nastya:
"...Cho đến khi trở thành một cái cây yên tĩnh, từ tro tàn ấm áp mọc ra cành lá mới."
Nastya:
Học thuộc câu chữ không thú vị, nhiều lúc em cứ ngẩn ngơ mãi, cho nên hầu hết những nơi ở đây em đều rất có ấn tượng...
Nastya:
Hửm? Sao tấm màn ở đây lại kéo xuống thế này nhỉ? Sau tấm màn có một con đường, dẫn đến nhà.
Nastya:
Để nghĩ xem, ở đó có cơ quan mở tấm màn... Cao quá, em không thể lên được.
Nhà Lữ Hành:
Nastya có thể đợi ở đây.
Paimon:
Đúng vậy, có thể đứng đợi chúng tôi mở cơ quan rồi xuống gặp em.
Nastya:
...Nhưng mà, em vẫn không muốn đợi một mình ở đây, mặc dù anh chị vẫn chưa phải là người nhà, nhưng em cũng không muốn rời xa hai người đâu.
Nastya:
Cho em đi theo nhé, anh Traveler... em sẽ giống như Paimonka vậy, bám sát không rời đâu...
Paimon:
Thôi, thôi được. Vậy chúng ta cùng đi thôi, nói không chừng Nastya còn có thể giúp được.
Paimon:
Vòng xoay không có phản ứng gì... Ơ, cơ quan ở đây bị hỏng rồi sao?
Nastya:
...Ah, em nhớ ra rồi, bước cuối cùng phải đặt "muối" vào chỗ đó mới được.
Nastya:
Bác sĩ Moreau nói con người muốn trở thành Cây Hoàn Chỉnh thì phải chuyển hóa từ ba phương diện...
Nastya:
"Hãy vứt bỏ linh hồn của ngày cũ, để linh hồn không còn bị trói buộc bởi mạch ẩn của lòng đất." Sau đó, thứ thay thế linh hồn cũ chính là... lưu huỳnh của linh hồn?
Nastya:
"Hãy vứt bỏ ý chí của ngày cũ, để ý chí không còn bị ánh mắt trên trời cao dõi theo." Sau đó, thứ thay thế ý chí chính là bạc của tinh thần.
Nastya:
Thứ cuối cùng cần từ bỏ là... "Hãy vứt bỏ thể xác của ngày cũ, để thể xác không còn bị sự vất vả của trần thế bào mòn." Thứ cần dâng lên bây giờ, chính là chất liệu để thay thế cơ thể.
Nastya:
Hmm... "Muối" chính là... từ cơ thể cũ mọc ra cơ thể mới, chính là cái này!
Nastya:
Ối, cái này hơi đau hơn tưởng tượng một chút đấy.
Paimon:
Nastya... không sao chứ?!
Nastya:
Không sao. Tuy rất đau nhưng em rất vui. Như vậy, em có thể trở về "nhà", hai người cũng có thể tìm được bác sĩ để hỏi về chuyện Koshchei.
Nastya:
Nên chút đau đớn này có đáng gì... Nhanh lên, mau dâng "muối" đi.
Paimon:
...Thôi được, nghe em vậy. Traveler, chúng ta đặt cành cây nhỏ này lên đài kia đi.
Nastya:
Ừm, chỉ cần đi qua cửa là có thể về "nhà" rồi, nhưng mà...
Nastya:
Không, không có gì đâu. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng em đang rất rối bời, giống như chất đầy cả đống lá rụng vậy...
Nastya:
Trước kia, bác sĩ từng dạy em cái gọi là "càng gần quê nhà thì càng thấy lòng bồi hồi". Khi đó em không hiểu lắm, nhưng giờ bỗng nhiên lại hiểu ra rồi...
Sau khi tìm được vị trí thích hợp, Nastya ném đồ vừa tìm được cho các bạn...
Rơi xuống đường cống ngầm bí ẩn, cần nghĩ cách quay lại mặt đất càng sớm càng tốt...
Mắt Xám:
Phát hiện phản ứng năng lượng xung quanh...
Paimon:
Ưm... Đ-đây là đâu vậy? Traveler có sao không!
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm, tôi ổn.
Paimon:
Con chim lớn đáng sợ vừa nãy chẳng lẽ chính là Zhara mà Nastya nói sao... Chưa nói gì đã lao vào đánh, sao nó lại như thế chứ!
Paimon:
Tức thật! Tôi còn mong chờ bao lâu nay, không ngờ Nastya lại lừa chúng ta.
Paimon:
Ý là... chỉ chúng ta mới bị Zhara đối xử như vậy sao? Không lẽ vì chúng ta không mọc cành giống như Nastya à?
Mắt Xám:
Nhưng đối với một con ma thú tổng hợp lấy việc "duy trì sức mạnh nơi này" làm đối tượng bảo vệ, thì việc chúng ta đến gần đã là một mối nguy hiểm.
Paimon:
Ơ, sao lại thế... Chúng ta đến đây chỉ là để lấy lại phần thân thể của "Kính Mắt" thôi mà...
Paimon:
À! Tôi hiểu rồi, vậy nguyên nhân khiến thị trấn này trở nên ấm áp và kỳ lạ như vậy, thực ra là do sức mạnh của "Kính Mắt" sao?
Mắt Xám:
Đúng vậy, kết luận rất chính xác.
Mắt Xám:
...Dù là ma thú tổng hợp nửa người nửa chim Zhara đó... hay cách mà thân xác và ý chí của cư dân nơi đây bị biến đổi, đều khiến tôi... cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Mắt Xám:
Tôi có thể nhớ ra... Tôi được tạo ra tại một phòng thí nghiệm bí mật nào đó. Một trong bốn nhân vật lớn đã tạo nên thân xác của tôi, là người đứng đầu của học phái Sinh Vật Giả Kim đã mai một ở Snezhnaya.
Mắt Xám:
...Koshchei "Bất Tử".
Mắt Xám:
Rất giống cách mà người này xử lý "sinh mệnh".
Paimon:
Ừm, vậy thứ chúng ta cần, đang nằm trong tay người tên Koshchei đó sao?
Paimon:
Chậc, hình như thị trấn trở nên kỳ lạ hơn rồi...
Paimon:
Nói chung, trước tiên chúng ta phải đưa Nastya về nhà, rồi đi tìm người tên Koshchei đó đúng không?
Paimon:
Nhiều việc phải làm quá đi.
Nhà Lữ Hành:
Trước tiên hãy nghĩ cách trở lại mặt đất đã.
Paimon:
Ừ nhỉ, ở đây chắc chắn chẳng tìm được gì đâu... Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi tàn tạ này thôi!
Paimon:
Đợi tìm được Nastya rồi hỏi kỹ sau vậy!
Quan sát bệ điều khiển:
Cắm ba chiếc chìa khóa
Paimon:
Hừ hừ! Tôi lấy được Chìa Khóa Xanh rồi!
Nhà Lữ Hành:
Lúc quan trọng thì Paimon vẫn rất lợi hại mà!
Paimon:
Nhưng mà, chẳng lẽ người xây dựng nơi này cũng có thể bay qua bay lại sao? Chứ không thì phiền phức quá đi mất!
Paimon:
...Cần có ba lần xác nhận... lấy Chìa Khóa Đỏ, Trắng, Xanh... lần lượt đặt vào ba vị trí... cần cắm vào các ổ để mở cổng lớn...
Paimon:
Hmm, viết phức tạp quá... Trên bìa sách rách nát này hình như còn ghi tên... "Bác sĩ Moreau"? Cuốn sổ tay của vị bác sĩ tốt bụng đó sao?
Paimon:
Kệ đi, vậy chỉ cần đến ba nơi tìm ba loại chìa khóa Đỏ, Trắng và Xanh...
Paimon:
...Rồi cắm vào ba ổ này, chắc là sẽ có thể ra ngoài được thôi!
Sau khi trở lại mặt đất, hãy đến cổng thị trấn mà Nastya nhắc đến để tìm cô bé nhé.
Nastya:
Ừm, chính là chỗ này... Ông ấy vẫn đang đứng ở cửa kìa.
Paimon:
Ừm, trông đúng là không thể giao tiếp được... hay là Nastya thử trực tiếp đòi Vòng Điều Khiển xem sao?
Paimon:
Dù có ghét em đến mấy thì chắc cũng sẽ không ngăn cản một đứa trẻ về nhà chứ!
Nastya:
Paimonka nói sai rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không đưa Vòng Điều Khiển cho chúng ta đâu.
Nastya:
Trước đó ông ấy đã chặn chúng ta không cho đến sảnh đường... Mỗi lần mọi người trong gia đình muốn tụ họp, ông ấy lại nhốt chúng em vào tầng hầm, dù đôi khi ông ấy cũng chuẩn bị cho chúng em một ít đồ ăn ngon...
Nhà Lữ Hành:
"Chúng em" sao?
Nastya:
Còn có cả bạn bè của em nữa, tụi em lúc nào cũng bị bắt đi cùng nhau.
Paimon:
Cái gì? Ông ta bắt nhiều trẻ con như vậy, trong thị trấn không có ai quản sao?!
Nastya:
Ông ấy chỉ nhốt tụi em một đêm thôi, để tụi em không kịp đến sảnh đường... Mà có mách thì mẹ cũng chỉ nghĩ là tụi em ham chơi quá rồi bịa ra lý do thôi.
Nastya:
Không ai biết tại sao ông ấy lại làm vậy, nhưng ông ấy suốt ngày hại tụi em bị mắng oan!
Nastya:
Em luôn thấy ông ấy là loài sâu hại kỳ quặc, phải nhanh đốt bỏ rồi biến lại thành cây khỏe mạnh mới được... Tiếc là bác sĩ và Zhara đều không nhận ra.
Paimon:
Thảo nào em lại đặt cho ông ta cái biệt danh khó nghe như vậy... Nếu có ai khiến chị bị mắng oan thì chị cũng ghét người đó lắm! Nhưng mà, trực tiếp đòi Vòng Điều Khiển thì có vẻ không được rồi...
Nastya:
À đúng rồi, trước đó em có ném ếch vào nhà ông ấy, nên em từng trèo lên mái nhà rồi, ở đó chắc có chỗ để lẻn vào được...
Paimon:
Khoan đã, ném ếch vào nhà người ta không phải là việc mà một đứa trẻ ngoan nên làm đâu nhé!
Nastya:
Em biết rồi mà... Nhưng mỗi lần đều là ông ấy làm chuyện xấu trước, em mới trả đũa... Mỗi lần ông ấy bắt mấy đứa nhỏ, tụi em lại ném mấy con ếch vào, rất công bằng.
Nastya:
Nhưng giờ không có ai giúp em bắc thang nữa rồi... Hmm, em không leo lên được, anh chị có cách nào vào trong tìm Vòng Điều Khiển không?
Paimon:
Chuyện này chúng tôi giỏi nhất rồi! Yên tâm đi, cứ chờ tin vui nhé.
Nastya:
Vậy em ở ngoài đợi nha, cả hai cũng phải cẩn thận đấy!
Nastya:
Phù! Anh chị đã quay lại rồi! Đã tìm được Vòng Điều Khiển chưa?
Nhà Lữ Hành:
Hì hì, chuyện nhỏ thôi.
Paimon:
Này! Sao lại giành lời thoại của tôi vậy!
Paimon:
Nhưng giờ đã có Vòng Điều Khiển rồi, chúng ta có thể đi thang máy đến sảnh đường lớn rồi nhỉ.
Nastya:
Ừm, mau đi nhanh thôi, mẹ và mọi người chắc đang sốt ruột lắm rồi... Theo em nào!
Nastya:
...Cháu chỉ ném ếch vào nhà ông ấy thôi, rồi ông ấy sẽ thấy khắp nhà toàn là "ộp ộp", thế mới vui.
Nastya:
Ông ấy là "Sâu Hại"... Dì LePuy ơi, dì giúp cháu với, dì giúp cháu đi lấy chìa khóa đi mà...
Dì LePuy:
...Tin tưởng... người nhà...
Paimon:
Này, Nastya! Chúng tôi ở đây nè! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!
Nastya:
Huhu! Anh Traveler và Paimonka, tuyệt quá! Hai người đến rồi!
Nastya:
Em đợi lâu lắm rồi... Zhara tức giận lắm, chắc là tưởng hai người là mấy tên Volkodlak xấu xa đó.
Nastya:
Lúc đó cả hai bất ngờ rơi xuống cái hố tối thui đó... vừa sâu... vừa rộng... Huhu, em không dám nhìn vào trong luôn.
Nastya:
Nhưng em thấy hai người rất giỏi, chắc chắn sẽ có cách thoát ra và tìm được em.
Paimon:
Mặc dù cuối cùng cũng trở lại mặt đất rồi, nhưng quá trình chẳng hề dễ dàng chút nào... Thôi bỏ đi, chúng tôi còn vài vấn đề muốn hỏi em trước đã.
Paimon:
Ở chỗ em có người nhà nào tên là "Koshchei" không?
Nastya:
Em chưa từng nghe qua...
Paimon:
Ơ, thật sự không có luôn hả?
Nastya:
Nhưng Nastya cũng không biết tên của tất cả mọi người. Nếu chị Paimon muốn biết thì có lẽ phải đi tìm bác sĩ Moreau... Bác sĩ biết tất cả mọi chuyện, biết tên của tất cả mọi người.
Nastya:
Ngay cả những người đã biến thành cây, dần dần không thể nói được nữa, và cũng dần bị lãng quên tên, bác sĩ Moreau cũng sẽ nhớ...
Paimon:
Biến thành cây... Khoan đã, vậy mấy Leshy ở đây thực ra ban đầu "đều là con người" sao?
Nastya:
Leshy? Leshy là gì vậy? Dù sao thì chúng em cũng không phải... Nếu hai người nói đến chúng em, thì mấy người như dì LePuy đã biến đổi gần xong thành "Cây Hoàn Chỉnh"...
Nastya:
Em bây giờ là "Một Nửa Cây"... Ồ, đều tại đám Volkodlak đó, không thì giờ em cũng có tiến độ giống với họ rồi, hiện giờ thì chậm lắm.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người giao tiếp với nhau bằng cách nào vậy?
Nastya:
Sau khi biến thành "Cây Hoàn Chỉnh", chỉ cần lá cây chạm vào nhau là có thể "Nói Chuyện" rồi, rễ của em cũng có thể kết nối với mọi người.
Nastya:
Bác sĩ Moreau nói là, "Chúng ta hãy trở thành gia đình, hãy cùng nhau nuôi dưỡng một thế giới ấm áp, không còn đau khổ, hãy kết nối lại với nhau, để đến được..."
Nastya:
"Khu vườn vĩnh hằng, và vì là vĩnh hằng nên không còn lo âu."
Paimon:
(Traveler... bác sĩ Moreau này không lẽ là...)
Mắt Xám:
Theo tôi thấy, đây là suy luận rất hợp lý.
Paimon:
(Ồ! "Kính Mắt" cũng nghĩ vậy sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây...)
Nhà Lữ Hành:
(Cứ đi theo Nastya trước đã.)
Paimon:
(Cũng có lý, chỉ cần đi theo Nastya, chắc chắn sẽ gặp được bác sĩ Moreau - Koshchei "Bất Tử"...)
Nastya:
Anh Traveler và Paimonka đang thì thầm chuyện gì vậy?
Paimon:
...Ối! Không, không có gì đâu! Chúng tôi chỉ... chỉ là rất có hứng thú với bác sĩ Moreau thôi! Em có thể kể thêm chuyện về ông ấy được không?
Nastya:
Hihi, đương nhiên là được rồi! Từ khi bác sĩ đến thị trấn, nơi này trở nên ấm áp, băng tuyết biến thành những dòng suối nhỏ chảy róc rách, trên mặt đất mọc lên rất nhiều cây có những chiếc lá hình lông vũ thật đẹp.
Nastya:
Ông ấy còn giúp sức khỏe mọi người tốt hơn, chân mẹ không còn đau nữa, mắt mẹ cũng không còn suốt ngày đỏ hoe mà chảy nước mắt nữa...
Nastya:
Mọi người cũng không còn cãi nhau nữa, dù có ghét nhau đến mấy, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, nắm tay nhau, trở thành người một nhà...
Nastya:
...Vậy hai người có muốn trở thành người nhà của em không? Khi đó, Zhara chắc chắn cũng sẽ không giận cả hai nữa đâu.
Nhà Lữ Hành:
Nhiều lợi ích thế, nghe cũng không tồi.
Paimon:
(Này... Traveler đang đùa đúng không, không phải thật lòng nghĩ như vậy chứ?)
Nastya:
Tuyệt quá, em nhìn là biết ngay, nếu trở thành người nhà, anh Traveler nhất định sẽ mọc ra những chiếc lá siêu đẹp!
Paimon:
Mà nhắc mới nhớ, chuyện quan trọng bây giờ là đưa Nastya về nhà!
Paimon:
Em từng nói, nhà mà em muốn về là sảnh đường ở trên cao đằng kia đúng không? Chúng ta nên qua đó bằng cách nào đây?
Nastya:
Phía trước có thang máy đi lên, nhưng mà... Vòng Điều Khiển của thang máy chắc chắn đã bị Ove "Mũi Hư" lấy mất và giấu ở nhà rồi.
Nastya:
Ông ấy ghét chúng em, em cũng ghét ông ấy, nếu hỏi xin thì chắc chắn sẽ không chịu đưa đâu.
Nastya:
Nhưng mà, không có Vòng Điều Khiển thì không dùng được thang máy, cũng không đến được sảnh đường...
Paimon:
Hmm... Tóm lại thì, Nastya cứ đưa chúng tôi đến quanh nhà người đó xem thử đi! Chuyện đâu còn có đó, kiểu gì cũng sẽ có cách.
Nastya:
Sao vậy? Gặp phải khó khăn gì à?
Nastya:
Thuyết phục... Ove "Mũi Hư" á?! Nghe còn khó hơn cả đánh bại ông ấy nữa đó!
Nastya:
Tuy nhiên, ông ấy đang đứng ở đó. Nếu anh muốn thuyết phục thì cứ thử đi... Nhưng nếu trông như sắp ra tay thì nhớ chạy ngay đi nhé!
Ove:
Hừ... Không đi được... Đóng...
Ove:
...
Ove:
Chuẩn bị... nước... Không, sữa... Bánh mì khô... thêm đường viên...
Ove:
...Trước tiên... bắt ếch...
Ove:
Chỉ giữ... đến ngày mai... không đến sảnh đường...
Theo Nastya cùng về "nhà"...
Sau khi đánh bại Zhara, hãy mau đi tìm Nastya...
Paimon:
Nastya!
Nastya:
Đừng lo, Paimonka, anh Traveler, hay đúng hơn là bây giờ em rất ổn đấy, vì em đã gặp được bác sĩ Moreau...
Nastya:
Bác sĩ Moreau đã khen em, nói rằng ông ấy nhìn thấy được, em đã vượt qua khó khăn để trở về nhờ sự giúp đỡ của Paimonka và anh Traveler.
Nastya:
Ông ấy nói em rất tuyệt vời, cũng có thể trở thành một phần của Cây Hoàn Chỉnh. Em cũng... cảm nhận được mẹ... Dù điều đó không giống như những cái ôm ngày trước...
Nastya:
Nhưng em biết mẹ thực sự ở đó.
Paimon:
Hả? Bác sĩ Moreau? Mẹ của Nastya? Ở đây ngoài Nastya ra thì đâu có ai khác?
Nastya:
Paimonka không thể nhìn thấy đâu. Nếu Paimonka trở thành người nhà thì mới cảm nhận được...
Nastya:
Bởi vì... Ah, bởi vì... Cây Hoàn Chỉnh là sự sống vượt trên mọi thời gian, vượt trên mọi sinh mệnh, là... vĩnh hằng.
Nastya:
Cảm ơn, Nastya giờ không còn là Nastya đơn độc nữa... Nastya là "chúng ta", bây giờ, "hoặc là khi ấy", Nastya vốn dĩ là một phần của "chúng ta".
Nastya:
Chỉ là ở "khoảnh khắc này" đã trở về trong "vòng tay của mọi người". Trong thước đo vĩnh hằng, kết nối, cảm ơn sự giúp đỡ của cả hai, đặc biệt là cậu...
Nastya:
"Kẻ Đổ Bộ" thứ tư, một trong cặp song sinh "nay chỉ còn một ngôi vị duy nhất".
Nastya:
"Chúng ta" có hàng ngàn vạn cái tên, "đã từng" như vậy, nhưng giờ đây đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng ta chính là thứ mà các người đang tìm kiếm, "hoặc theo đuổi", thứ đó, "người đó".
Nastya:
Để dễ hiểu hơn, cậu có thể gọi ta là Koshchei, "hoặc bác sĩ Moreau". Thực ra hai cái tên này chẳng khác gì nhau, "giờ thì lại càng chẳng có gì khác biệt".
Paimon:
Ah, thì ra tên xấu xa đó chính là ngươi!
Paimon:
Trả lại sức mạnh của "Kính Mắt" đi, và cả Nastya nữa, ngươi cũng không được dùng thân thể của Nastya.
Nastya:
..."Mắt Xám", hay "Người Nguyên Sơ". Việc trả lại sức mạnh, "điều này rồi cũng sẽ xảy ra", nhưng vận mệnh sẽ chệch hướng, ta, "hoặc là chúng ta", vốn nghĩ rằng...
Nastya:
Sẽ là một người khác xuất hiện ở đây, "Aksinya". Giờ đây, cậu là người được chọn, thay thế cho những gì cô ấy lẽ ra phải làm.
Nastya:
Hãy lấy đi, "nghi thức đã hoàn thành". Ta, "hoặc chúng ta" đã không còn cần đến sức mạnh ấy nữa, đã trở thành vĩnh hằng. "Từ khái niệm mà nói là sinh mệnh tiệm cận vô hạn với vĩnh hằng".
Nastya:
Thời gian để điều khiển ngôn từ cũng rất ngắn ngủi, trong khoảng thời gian vĩnh hằng, ngôn từ rốt cuộc sẽ mất đi ý nghĩa, "vì tất cả rồi sẽ mất đi ý nghĩa".
Nastya:
Ah, nhưng mà, giấc mộng vĩnh hằng, giấc mộng vĩnh hằng, trong khu vườn vô nghĩa mà không đau khổ... Vì sao ta tìm kiếm sự vĩnh hằng, là vì... vì...
Nhà Lữ Hành:
Quên mất mình muốn thứ gì rồi sao?
Nastya:
...Vì "muốn có thứ gì đó", nay đã mất đi ý nghĩa.
Nastya:
Vĩnh hằng, bờ bên kia lạnh lẽo, dù tình yêu có nồng cháy đến đâu cũng không thể chạm tới.
Nastya:
Ta, "chúng ta", sẽ trả lại sức mạnh.
Nastya:
Nhưng mà... tất cả rồi sẽ kết thúc theo cách mà không ai muốn thấy...
Mắt Xám:
Điều đó có nghĩa là gì?
Nastya:
Ngươi sẽ hiểu thôi. Đến cuối cùng, "ngay từ đầu", ý tưởng của ngươi. Ngươi đã chọn "Kẻ Đổ Bộ", đây sẽ là cuộc vùng vẫy cuối cùng của ngươi sao, "hay chỉ là sự trùng hợp của vận mệnh"...
Nastya:
Nỗi đau thật ngắn ngủi, ta sắp trở về, trở về giữa "chúng ta". Nastya, vẫn còn một chút thời gian nữa, mới có thể trở thành "chúng ta".
Nastya:
Hãy tạm biệt họ đi, dù rằng cuối cùng, "hoặc là tận cùng của thời gian", sau khi hủy diệt, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành cùng một thứ.
Nastya:
Ừm... Được rồi, sẽ nói lời tạm biệt thật tử tế.
Paimon:
Nastya?
Nastya:
Paimonka, anh Traveler, em rất cảm ơn vì cả hai đã giúp đỡ, nhờ vậy mà em mới có thể về "nhà".
Nastya:
Như vậy em sẽ có thể trở thành một phần của Cây Hoàn Chỉnh, em cũng sẽ trở nên giống với mọi người, và lại được sống cùng mẹ rồi...
Paimon:
Nhưng mà, Nastya, nếu biến thành Cây Hoàn Chỉnh thì sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau chơi trò chơi nữa. Ừm, chạy nhảy trong rừng, hoặc là, ăn những món ngon.
Nastya:
Không sao đâu, Paimonka. Những thứ đó tuy rất quan trọng, nhưng Nastya còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Nhà Lữ Hành:
Đây thật sự là... điều em muốn làm sao?
Paimon:
Đúng vậy, Nastya, bên ngoài còn có rất nhiều điều vui vẻ, có rất nhiều điều thú vị nữa, cùng chúng tôi ra ngoài nào.
Paimon:
Hơn nữa, cái nghi thức gì đó của Koshchei, "Kính Mắt"... "Kính Mắt" chắc chắn cũng có cách phải không?
Mắt Xám:
Đúng vậy... Công cụ nghi thức có thể được dỡ bỏ, tất cả những gì đã chuyển biến tuy không thể đảo ngược, nhưng khi nghi thức dừng lại, hình thái sinh mệnh cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến nữa.
Paimon:
Nastya, không cần biến thành Cây Hoàn Chỉnh thì vẫn có thể sống tốt mà... Còn những chuyện khác, đều có thể giao cho tôi và Traveler, chúng tôi sẽ bảo vệ em!
Nastya:
Ừm... Em biết mà, em biết hết. Paimonka, và cả anh Traveler nữa.
Nastya:
Dì LePuy, Ove "Mũi Hư", chị Furiosa đều kể cho em nghe về thế giới bên ngoài... Những chuyện đó đều rất thú vị, nghe xong em cũng muốn ra ngoài phiêu lưu.
Nastya:
Nhưng điều khiến em vui nhất vẫn là mỗi ngày khi về đến nhà, em kể cho mẹ đang nằm trên giường nghe... kể về chuyện em chơi với bạn bè, kể những câu chuyện em nghe được...
Nastya:
Khi em kể chuyện, đôi mắt mẹ nhìn em... đôi mắt khiến lòng người ấm áp.
Nastya:
Nếu có thể nhìn thấy đôi mắt ấy thêm một lần, dù thế nào đi nữa thì em cũng sẵn lòng...
Paimon:
Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
...Đây là lựa chọn của bản thân Nastya.
Nastya:
Hì hì, em biết mà. Paimonka và anh Traveler khi nhìn về phía Nastya, đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Nastya:
Thế giới bên ngoài chắc chắn cũng có rất nhiều người có đôi mắt như vậy, nhưng mà mẹ vẫn là mẹ của em...
Nastya:
Trước khi biến thành Cây Hoàn Chỉnh, được gặp cả hai thực sự rất tuyệt. Đợi khi em gặp mẹ, em nhất định sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện về hai người.
Paimon:
Được rồi... Tạm biệt nhé, Nastya!
Nastya:
Tạm biệt! Đừng lo lắng, Paimonka. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới sau vĩnh hằng!
Thứ đầu tiên phát ra ánh sáng và tan rã chính là bàn tay cô gái nhỏ đang vẫy.
Ánh sáng ấy lan rộng, rồi chuyển hóa, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, mang hình dáng của đám tảo lam đã thấy trên đường đi trước đó.
Sự chuyển hóa của cơ thể nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều, ánh mắt cô bé từ thoáng ngỡ ngàng chuyển sang niềm vui sướng.
Cô bé toàn thân tỏa sáng dường như muốn bước về phía các bạn... nhưng có lẽ đó chỉ là một bước đi loạng choạng.
Thân hình cô bé nhẹ nhàng đổ xuống mặt đất, và khi chạm đất hoàn toàn, đã hóa thành tảo lam.
...Cũng giống như vô số tảo lam phủ kín con đường mà các bạn đã đi qua vậy.
Paimon:
Nastya...
Mắt Xám:
Đây chính là Cây Hoàn Chỉnh sau cùng... Sinh mệnh vĩnh hằng mà Koshchei muốn đạt được.
Mắt Xám:
Không thể di chuyển, không lời nói, thậm chí hình thái của sự sống đã bị chuyển hóa. Mọi ý nghĩa đã không còn, chỉ còn lại sự vĩnh hằng, và một sinh mệnh đã không còn biết đến niềm vui hay tình yêu...
Mắt Xám:
Ah, toàn bộ sức mạnh của nghi thức vĩ đại trong khu vực này đã bị thu hồi... Bên trong quả trứng khổng lồ đó chính là... một phần thân xác của tôi.
Paimon:
Đây là... một phần thân xác sao?
Mắt Xám:
Chắc là một phần sức mạnh hóa thành từ thân xác, giống như một loại... kết tinh... Nếu thật sự lấy thân xác ra dùng trực tiếp thì có lẽ phần hình ảnh sẽ không được mỹ quan cho lắm đâu.
Paimon:
Ừm, nói cũng đúng. Vậy để bỏ vào túi trước đã...
Paimon:
À, đúng rồi, Zhara... con chim lửa lớn đó, chẳng phải người ta nói chim lửa sẽ liên tục tái sinh sao...
Mắt Xám:
...Đúng vậy. Con ma thú tổng hợp đó không lấy sức mạnh của tôi làm cốt lõi. Nó chỉ hoàn toàn là sản phẩm của thuật giả kim sinh vật thôi.
Paimon:
Vậy nó sẽ không nổi điên vì ở đây không còn gì để bảo vệ, thậm chí chạy ra ngoài phá phách lung tung chứ?!
Mắt Xám:
Không phải là không có khả năng đó, ma thú tổng hợp thường không có trí tuệ quá cao...
Paimon:
Không được, chúng ta phải ra ngoài xem thử!
Aksinya:
...Cuối cùng anh đã chọn cách hợp nhất "nó" với thực vật sao, Koshchei.
Aksinya:
Chim lửa ơi, chim lửa... Ngươi cất tiếng hát trong đêm, khiêu vũ giữa cung điện băng tuyết trong suốt như thủy tinh, vừa ngân nga vừa cúi đầu, mổ lấy trái vàng rực rỡ.
Aksinya:
Ah, mọi người đến rồi à, lo lắng nó sẽ sống lại sao? Tôi đã xử lý sơ qua một chút, thể xác của nó sẽ sớm tan rã thôi.
Aksinya:
Nói cho cùng, nếu ma thú tổng hợp không thể "vượt lên trên" tất cả, thì cũng chỉ là thân xác ma thú bình thường mà thôi.
Paimon:
Ồ, cảm ơn nhé... Giúp ích cho chúng tôi rất nhiều đấy!
Paimon:
Ơ, không đúng, cô là ai?
Aksinya:
Ồ, đúng rồi, dù tôi đã biết hai người, nhưng thật sự là tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ...
Aksinya:
Tôi chỉ là... một "Nữ Hề Hoàng Gia" tầm thường trước ngai vàng của bệ hạ Bạch Sa Hoàng đã khuất mà thôi. Aksinya, một cái tên chẳng đáng nhắc đến.
Mắt Xám:
Aksinya...
Aksinya:
Đúng rồi, đã nhớ ra một chút rồi phải không?
Aksinya:
Dù Izmaylov hay phàn nàn rằng thái độ khi tôi tự giới thiệu hơi quá khiêm nhường, nhưng tôi thấy đây cũng là phong cách cá nhân mà.
Mắt Xám:
"Aksinya", cái tên nghe quen lắm.
Aksinya:
Ừm, dù sao đó cũng là tên của người đã tạo ra cơ quan mà cậu đang trú ngụ.
Nhà Lữ Hành:
Cô là... người chế tạo ra Kính Mắt sao?
Aksinya:
Đúng vậy.
Aksinya:
Haha, vậy nên Kính Mắt là đồ của tôi, giờ thì mau trả lại đi nào, những kẻ trộm đồ của tôi kia.
Paimon:
Hả?!
Aksinya:
Đùa thôi. Cứ để "cậu ấy" ở bên cạnh hai người đi.
Aksinya:
Dù trong dự tính ban đầu, người lấy được "Mắt Xám" cùng ý chí bên trong đó lẽ ra phải là tôi, nhưng vì "cậu ấy" đã đưa ra lựa chọn...
Aksinya:
Tôi tin "cậu ấy", và tôi cũng tin cả hai... những người được "cậu ấy" lựa chọn.
Aksinya:
Được rồi, chào hỏi thế đủ rồi. Mục tiêu của chúng ta là như nhau... giúp ý chí bên trong Mắt Xám tìm lại thân xác và lấy lại sức mạnh.
Aksinya:
Đây là điều cậu mong muốn, đúng không.
Mắt Xám:
...Đúng vậy.
Aksinya:
Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên hành trình thôi. À, cũng sắp rồi.
Paimon:
Cái... cái gì sắp rồi cơ?
Aksinya:
"Lá rụng dưới chân xào xạc không ngừng, mùa đông bắt đầu đặt xuống lễ vật của mình"...
"...Gần xong rồi, các vị. Trên cánh đồng ấy, những bông hoa sum suê sau cùng cũng bắt đầu tàn úa."
Paimon:
Ối, khoan đã, chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi...
Paimon:
Ừm, một cô gái kỳ lạ, đột nhiên biến mất luôn. Kính Mắt, thế nào, cô ấy có khiến cậu nhớ ra điều gì không?
Mắt Xám:
Nhớ ra một ít, nhưng chỉ là... ấn tượng mờ nhạt thôi. Cô ấy và Koshchei, cùng với hai nhân vật lớn khác đã tạo ra tôi, tại...
Mắt Xám:
Một tổ chức có tên là Hvergelmir.
Mắt Xám:
Hình như chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi.
Paimon:
Hmm... Thôi được.
Paimon:
Nhưng chẳng phải cô ấy nói sau này sẽ còn gặp lại sao? Đợi đến lúc đó hỏi kỹ cô ấy là được rồi!
Paimon:
Đây là... một phần thân xác sao?
Mắt Xám:
Chắc là một phần sức mạnh hóa thành từ thân xác, giống như một loại... kết tinh... Nếu thật sự lấy thân xác ra dùng trực tiếp thì có lẽ phần hình ảnh sẽ không được mỹ quan cho lắm đâu.
Paimon:
Ừm, nói cũng đúng. Vậy để bỏ vào túi trước đã...
Paimon:
À, đúng rồi, Zhara... con chim lửa lớn đó, chẳng phải người ta nói chim lửa sẽ liên tục tái sinh sao...
Mắt Xám:
...Đúng vậy. Con ma thú tổng hợp đó không lấy sức mạnh của tôi làm cốt lõi. Nó chỉ hoàn toàn là sản phẩm của thuật giả kim sinh vật thôi.
Paimon:
Vậy nó sẽ không nổi điên vì ở đây không còn gì để bảo vệ, thậm chí chạy ra ngoài phá phách lung tung chứ?!
Mắt Xám:
Không phải là không có khả năng đó, ma thú tổng hợp thường không có trí tuệ quá cao...
Paimon:
Không được, chúng ta phải ra ngoài xem thử!
Aksinya:
...Cuối cùng anh đã chọn cách hợp nhất "nó" với thực vật sao, Koshchei.
Aksinya:
Chim lửa ơi, chim lửa... Ngươi cất tiếng hát trong đêm, khiêu vũ giữa cung điện băng tuyết trong suốt như thủy tinh, vừa ngân nga vừa cúi đầu, mổ lấy trái vàng rực rỡ.
Aksinya:
Ah, mọi người đến rồi à, lo lắng nó sẽ sống lại sao? Tôi đã xử lý sơ qua một chút, thể xác của nó sẽ sớm tan rã thôi.
Aksinya:
Nói cho cùng, nếu ma thú tổng hợp không thể "vượt lên trên" tất cả, thì cũng chỉ là thân xác ma thú bình thường mà thôi.
Paimon:
Ồ, cảm ơn nhé... Giúp ích cho chúng tôi rất nhiều đấy! Ủa, cô là... Aksinya!
Aksinya:
Đúng vậy, xem ra là nhớ rất kỹ tên tôi đấy, tôi vui lắm.
Paimon:
Nhưng... tại sao lại...
Aksinya:
Tại sao lại xuất hiện ở đây? Dĩ nhiên không có lý do nào khác rồi...
Aksinya:
Mục tiêu của chúng ta là như nhau... giúp ý chí bên trong Mắt Xám tìm lại thân xác và lấy lại sức mạnh.
Aksinya:
Còn về Koshchei, tôi đoán anh ta đã thành công... nhưng cũng thất bại rồi. Anh ta từng hào hứng kể cho tôi nghe về sự vĩ đại của tình yêu cá nhân, vậy mà đến bây giờ ngay cả tình yêu đó cũng không thể giữ được.
Aksinya:
Điều đó thật đáng buồn... Nhưng mà, nghi thức của Koshchei sẽ không hấp thụ sức mạnh của "cậu ấy", mọi người chắc đã lấy lại được thân thể vỡ vụn - phân mảnh sức mạnh đó rồi phải không?
Aksinya:
Đây là điều cậu mong muốn, đúng không.
Mắt Xám:
...Đúng vậy.
Aksinya:
Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên hành trình thôi. À, cũng sắp rồi.
Paimon:
Cái... cái gì sắp rồi cơ?
Aksinya:
"Lá rụng dưới chân xào xạc không ngừng, mùa đông bắt đầu đặt xuống lễ vật của mình"...
Nastya:
Hửm, có vấn đề gì sao?
Nastya:
Không biết nữa, em luôn nhắm mắt... Nơi này không có mặt trời, cũng chẳng có ai khác, em cứ ngủ mãi, cho đến khi mọi người tìm thấy em.
Nastya:
Cho nên với em, có lẽ chỉ mới qua một lúc thôi, nhưng với những người thân đang chờ em thì có thể đã rất lâu rồi...
Đại Ca Đầu Sắt:
Này! Hai ngươi từ đâu đến vậy? Không phải đến cướp đồ đấy chứ!
Đại Ca Đầu Sắt:
Ta không nhớ là mình lại tìm đến hai đứa nhóc... Hai ngươi nghĩ Đại Ca Đầu Sắt đây dễ lừa lắm hả? Vậy thì nếm thử sự lợi hại của ta trước đi!
Đại Ca Đầu Sắt:
Này! Hai ngươi từ đâu đến vậy? Không phải đến cướp đồ đấy chứ!
Đại Ca Đầu Sắt:
Hừ! Ai lại đi lang thang ở chỗ này chứ? Hai ngươi nghĩ Đại Ca Đầu Sắt đây dễ lừa lắm hả? Vậy thì nếm thử sự lợi hại của ta trước đi!
Đại Ca Đầu Sắt:
Tha mạng... Tha mạng cho tôi, hai vị! Là tại tôi có mắt như mù.
Paimon:
Này này, làm chuyện xấu xa rồi còn muốn chúng tôi tha mạng à? Traveler, lên nào!
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Đại Ca Đầu Sắt:
Khoan đã! Tôi có thể nộp tiền chuộc mạng!
Đại Ca Đầu Sắt:
Cậu có thấy đường hầm phía trước không? Trước đây chúng tôi vào thị trấn từ chỗ đó... Giờ chỗ đó là kho tạm chúng tôi dựng lên, chất đầy đồ quý vơ vét được từ Okurov.
Đại Ca Đầu Sắt:
Tất nhiên... giờ thì những báu vật đó đều thuộc về hai vị.
Đại Ca Đầu Sắt:
Chỉ là...
Paimon:
Chỉ là cái gì? Đừng có mà nuốt lời nhé!
Đại Ca Đầu Sắt:
Ối, đâu dám... Tôi muốn nói là cửa đường hầm sập rồi! Giờ tôi không vào được, hai vị cũng vậy.
Đại Ca Đầu Sắt:
Trước đó khó khăn lắm mới tìm được một người trẻ tuổi trông ngờ nghệch chịu đến đây giúp, còn chuẩn bị thuốc nổ theo đúng phương án người đó đưa ra.
Đại Ca Đầu Sắt:
Nhưng người này cứ trì hoãn hết ngày này qua ngày khác, tôi và anh em đều sắp đông cứng thành tượng băng rồi... Vậy mà người đến lại là cậu.
Đại Ca Đầu Sắt:
May mà tôi vẫn còn có thể đi đòi khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng gấp 100 lần, không thì chuyến này lỗ to rồi!
Nhà Lữ Hành:
Gấp 100 lần hình như hơi quá nhỉ.
Paimon:
Đúng đó, khác gì ăn cướp!
Đại Ca Đầu Sắt:
Cướp thì sao chứ?
Đại Ca Đầu Sắt:
Ấy, xin lỗi vì cái miệng hỗn này... Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đi một chuyến tìm kho báu ở Okurov rủi ro cao lắm.
Đại Ca Đầu Sắt:
Tuy không gặp phải con chim lửa khổng lồ trong truyền thuyết, nhưng cũng suýt mất mạng mới mang ra được... mấy món báu vật đó cực kỳ quý hiếm.
Đại Ca Đầu Sắt:
Giờ số báu vật này không còn thuộc về tôi nữa, đành phải nghĩ cách khác để giữ vốn thôi...
Paimon:
Nhưng dù sao đi thì cướp bóc vẫn là sai trái! Nếu không phải Traveler của chúng tôi võ nghệ cao cường thì...
Đại Ca Đầu Sắt:
Thôi tôi không dám nữa rồi... Tôi thề, từ giờ tôi sẽ tránh xa chỗ này, không dám làm phiền cậu nữa...
Paimon:
Woa! Traveler, đó là một cô bé?! Trên đầu còn mọc cành cây nữa! Chắc là đồ trang trí thôi nhỉ, sao lại có người mọc cành cây trên đầu được chứ?
Paimon:
Cô... cô bé còn sống chứ? "Sinh vật sống" được nhắc đến chính là cô bé này sao?
Paimon:
Báu vật cực kỳ hiếm có mà tên Đại Ca Đầu Sắt nói trước đó... chẳng lẽ chính là...
Nastya:
Huhu... Không có bảo bối gì đâu, làm ơn tha cho tôi...
Paimon:
Hết cả hồn!
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh nào, Paimon, chỉ là một cô bé thôi mà.
Paimon:
À ừm, xin lỗi... Em đừng sợ, lúc nãy chính chúng tôi đã giải thoát cho em đó, chắc chắn sẽ không làm hại em đâu.
Nastya:
Phù... tưởng là lại bị bắt đi rồi chứ... Đám Volkodlak đó, nếu Zhara ở đây thì tất cả đều sẽ bị đánh cho thành đồ ngốc hết...
Paimon:
Đám Volkodlak đó? Chắc là nhóm Đại Ca Đầu Sắt rồi... Yên tâm, vừa nãy chúng tôi đã dạy cho họ một bài học rồi! Nhưng mà, Zhara là...?
Nastya:
Zhara là người thân canh gác trong thị trấn. À, em sống ở Okurov, nhưng em không biết bây giờ mình đang ở đâu...
Nastya:
...Huhu, lâu rồi không về nhà, mẹ chắc chắn đang "xào xạc", "xào xạc" mà khóc.
Paimon:
Traveler, thân thể của Kính Mắt rất có thể đang ở trong cái thị trấn Okuro... Okuro-vuro gì đó!
Paimon:
Ây da, chỉ là tôi không nhớ rõ tên thị trấn đó thôi mà! Đây không phải trọng tâm!
Paimon:
Vấn đề là... dù sao cô bé này cũng muốn về thị trấn. Hay là chúng ta cùng lên đường đi, như vậy còn có người bản địa dẫn đường nữa!
Paimon:
Khụ khụ, vậy thì thế này nhé. Tôi tên là Paimon, còn đây là Traveler, một nhà mạo hiểm xuất sắc đấy. Chúng tôi đang muốn đến thị trấn để... À ừm, tham quan một chút!
Paimon:
Để tiện đường đưa em về thị trấn luôn nhé!
Nastya:
Woa, hai nhà mạo hiểm vĩ đại chịu đưa em về nhà, quả là người tốt! Em tên là Nastya, giờ chúng ta đã là bạn rồi, sớm thôi sẽ thành người một nhà luôn.
Paimon:
Khoan đã, trở thành người nhà thì... nhanh quá rồi đó.
Nastya:
Hihi, tại em nóng vội quá, muốn trở thành người nhà thì còn phải làm nhiều việc lắm...
Nastya:
Anh Traveler và Paimonka, chúng ta quay về thị trấn trước đi. Về đến thị trấn là em có thể dẫn đường rồi.
Paimon:
"Paimonka"? "Paimon bé nhỏ"? Rõ ràng Nastya cũng đâu có lớn hơn đâu! Gọi kiểu đó nghe kỳ quặc sao ấy... hmm, nhưng ít nhất cũng không phải biệt danh khó nghe.
Paimon:
Nói chung, với tư cách là người dẫn đường giỏi nhất, để xem xét hướng đi trước đã...
Paimon:
Trước đó Đại Ca Đầu Sắt nói đây là đường hầm dẫn vào thị trấn, vậy chúng ta cứ men theo đường ray trước đã! Nhưng sao chỗ này lại bị chặn nhỉ...
Nastya:
Hả? Em có cách, nhưng cần hai người giúp một tay.
"Nhà" mà Nastya nhắc đến, chính là sảnh đường cao lớn ở phía xa...
Mắt Xám:
...Có thể cảm nhận được, ngày càng rõ ràng hơn. Một phần cơ thể của tôi ở ngay đây.
Mắt Xám:
Ở ngay hướng... công trình đó. Không, là phải ở phía sau công trình đó, rất cụ thể rồi.
Nastya:
Đúng... chính là chỗ đó, thấy chưa. Đó chính là "nhà" của tất cả mọi người trong thị trấn.
Paimon:
Ơ, là căn nhà lớn đó hả? Tất cả mọi người đều sống chung với nhau sao?
Nastya:
Căn nhà lớn đó là sảnh đường, đó là nơi trái tim của mọi người, cành lá của mọi người, tình yêu của mọi người kết nối lại với nhau, nên đó mới là "nhà" của tất cả.
Nastya:
Còn nhà ở thì chỉ là nhà ở thôi. Hừm hừm, Paimonka chắc chắn không hiểu đâu, "căn nhà chỉ là nơi để sống, còn mái nhà mới là nơi trú ngụ của tâm hồn".
Paimon:
Nastya-ka giỏi thật đấy, vậy nói xem, cái từ "nơi trú ngụ" đó nghĩa là gì?
Nastya:
A ờm... Ừm, "nơi trú ngụ" chính là "nơi trú... mưa", gia đình chính là nơi che chắn cho tâm hồn khi trời mưa!
Paimon:
Hình như không đúng lắm... Nhưng nghe cũng có lý đấy.
Nastya:
Hihi, đương nhiên rồi! Bác sĩ Moreau cũng nói, trong số lũ trẻ thì em cũng là đứa thông minh nhất, gần gũi với ông ấy nhất...
Nastya:
Nếu không phải đám Volkodlak đáng ghét bắt em đi, thì giờ này... những chiếc lá xinh đẹp của em đã mọc xong rồi! Em cũng có thể nghe hiểu được lời của đất và rễ cây nữa...
Nastya:
Hiểu được lời của cây và đất thì oách lắm... Chỉ cần trở thành người nhà, hai người nhất định cũng sẽ có thể mọc ra cành cây, hai người không phải côn trùng có hại... em rất tin tưởng!
Paimon:
Ơ, nếu tôi mọc ra cành cây... chắc là trông sẽ rất đặc biệt đấy! Cũng hơi ngầu...
Nhà Lữ Hành:
Một Paimon đặc biệt hơn nữa!
Nastya:
Đặc biệt? Đặc biệt đâu phải là điều tốt...
Nastya:
Bác sĩ Moreau nói, chỉ khi mọi người đều trở nên giống hệt nhau, thì mới không so bì lẫn nhau. Như vậy khi ở bên nhau thì ai cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
Sao có thể trở nên giống hệt nhau được.
Paimon:
Đúng rồi! Dù đều là cây, nhưng cũng có cây cao cây thấp, lá xanh lá vàng...
Nastya:
Hả? Hình như lời hai người nói cũng có lý hơn bác sĩ... Đúng thật, đôi khi em cũng lén so sánh với bạn bè, xem ai mọc lá đẹp hơn...
Nastya:
...Nhưng sau khi mọc lá rồi thì không cần ăn cơm nữa, như vậy là có thể ở cả ngày trong rừng chơi trò "Bắt Sâu Hại" với bạn bè.
Paimon:
Gì, gì cơ? Không được ăn uống nữa á?! Không ổn đâu! Paimon bay lượn kiểu này, mọc thêm cành cây trên đầu trông cũng chẳng phù hợp lắm, thôi bỏ đi!
Paimon:
So với việc trở nên đặc biệt, tôi vẫn muốn được ăn no hơn...
Nastya:
Paimonka hiểu lầm rồi à? Chúng em chỉ là không sợ bị đói bụng nữa thôi, nếu muốn thử đồ ngon thì cũng chẳng vấn đề gì cả.
Nastya:
Mọc cành cây còn có rất nhiều lợi ích khác nữa... Ví dụ, dù có lỡ ngã xuống đất cũng không thấy đau! Cơ thể cũng sẽ cường tráng và khỏe mạnh hơn.
Nastya:
Em biết hai người có thể không tin, nhưng đợi khi hai người gặp người thân của em là sẽ hiểu ngay thôi.
Paimon:
Nếu thật sự có nhiều lợi ích như vậy... thì mọc cành cũng không tệ nhỉ! Vậy thì đến thị trấn trước đi, hihi, xem những gì Nastya nói có đúng không nào!
Paimon:
Vậy chúng ta... xuất phát!
Nastya:
Tuyệt quá! Xuất phát nào!!
Nastya:
Đây chính là chỗ chúng em hay chơi trò Bắt Sâu Hại đó, hôm nay không ai có mặt... Vậy thì để em chơi cùng mọi người nhé.
Nastya:
Nhưng mà... anh Traveler và Paimonka đã giúp em, chắc chắn không phải là sâu hại rồi.
Nastya:
Vậy để em đóng vai "Sâu Hại" nhé, hai người làm "Bác Sĩ Chim". Hai đấu một, em nhường hai người một chút.
Nastya:
Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần bắt được em là thắng.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định phải chơi trò chơi ngay bây giờ sao?
Nastya:
Ừm, bác sĩ có nói rồi, các bước trong nghi thức đều rất quan trọng.
Nhà Lữ Hành:
Không cần nhường, anh sẽ không thua đâu.
Paimon:
Thôi được rồi... Nhưng mà tôi biết bay, làm Bác Sĩ Chim chắc chắn sẽ rất lợi hại, dù sao thì bay cao sẽ nhìn xa mà.
Nhà Lữ Hành:
Lỡ tìm không thấy em thì sao?
Nastya:
Vậy thì đến cổng thị trấn tập hợp... Vậy thì, sẵn sàng chưa? Chúng ta mau bắt đầu thôi!
Nhà Lữ Hành:
"Bác Sĩ Chim" Traveler đã sẵn sàng.
Paimon:
"Bác Sĩ Chim" Paimon đã sẵn sàng.
Nastya:
Thả lỏng, nhắm mắt lại, đếm ngược từ sáu mươi, rồi Bác Sĩ Chim bắt đầu tìm Sâu Hại nhé...
Sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám... bạn thầm đếm ngược trong lòng, sẵn sàng bắt đầu trò chơi "Bắt Sâu Hại".
Paimon:
Traveler! Mở mắt ra mau! Sắp không nhìn thấy cô bé rồi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon lén mở mắt à?!
Nhà Lữ Hành:
Chơi trò chơi thì phải công bằng chứ.
Paimon:
Haiz... không đúng, giờ không phải lúc bận tâm mấy chuyện đó. Lúc tôi vừa hé mắt ra một cách đầy chiến thuật, thì chợt nghĩ tới...
Paimon:
Có thể cô bé sẽ chạy lung tung khắp nơi, nhưng chúng ta chạy đến đâu cũng bị chặn lại. Nếu bây giờ không đuổi theo thì lát nữa chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mất...
Paimon:
Hơn nữa, hơn nữa... chúng ta cũng không biết đường đến cổng thị trấn mà!
Paimon:
Tranh thủ lúc còn nhìn thấy cô bé, mau đuổi theo đi thôi!
Nastya:
Ừm... đúng rồi, những người bạn mới trước đó đều xuống ở đây... chỉ cần đi về hướng đó...
Nastya:
Hiểu rồi, phải đi qua nhà ga này trước đã.
Nastya:
Bác sĩ không cho phép mọi người đến ga, nên chẳng mấy ai biết đường đi ở đây... nhưng em thì khác.
Nastya:
Trước đây lúc chơi trò Bắt Sâu Hại thì em có đến ga rồi... Lúc đó, bác sĩ vừa hay đang đưa bạn mới đến thị trấn, thấy em nên tiện thể đưa em về thị trấn luôn.
Paimon:
Hình như chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt cả... Lạ thật, tại sao lại không được phép đến đây?
Nastya:
À, bác sĩ có nói đó là để bảo vệ mọi người, vì trong số những bạn mới đến có thể sẽ có Sâu Hại, rất nguy hiểm.
Nhà Lữ Hành:
Bạn mới đến là Sâu Hại?
Paimon:
...Ý là trong số những người mới đến không phải ai cũng tốt, trong đó cũng có người xấu?
Nastya:
Ừm... em chỉ biết bác sĩ từng nói, trong một khu rừng mà có một con Sâu Hại thì cả khu rừng sẽ bị liên lụy, nên phải bắt Sâu Hại ra.
Nastya:
Bác Sĩ Chim bắt hết tất cả Sâu Hại, mọi người sẽ có thể tạo nên một mái nhà ấm áp...
Nastya:
Khi chơi trò Bắt Sâu Hại, em luôn luôn thắng. Bác sĩ còn khen em, nói rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ trở thành Bác Sĩ Chim thực sự, bắt hết tất cả Sâu Hại ra ngoài luôn.
Nhà Lữ Hành:
...Nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.
Paimon:
Mà bác sĩ sao lại muốn để trẻ con làm việc... ừm, việc kỳ lạ thế này, nghe còn có vẻ nguy hiểm nữa...
Nastya:
Hmm? Không cần lo lắng đâu, vì Zhara cũng sẽ hỗ trợ mà. Nó không chỉ bảo vệ chúng em, mà còn có thể phân biệt Sâu Hại ngay lập tức nữa, vô cùng lợi hại!
Nastya:
Thực ra Zhara mới là Bác Sĩ Chim thực sự... À không, Zhara có đôi cánh lớn như vậy, nên Zhara là "Bác Sĩ Đại Bàng" mới đúng.
Paimon:
Ơ, chim à... hình như trước đây đã nghe ở đâu đó, trong thị trấn này có con chim lớn kỳ lạ...
Nastya:
Dù không biết Paimonka nghe được từ đâu... nhưng chắc chắn là đang nói về Zhara đấy!
Nastya:
Vào thị trấn rồi chúng ta sẽ gặp được nó thôi. Nếu nó vui thì biết đâu mọi người còn được chạm vào những chiếc lá lông vũ đẹp đẽ của nó đấy.
Nastya:
...Khi chạm vào nó cũng phải cẩn thận, Zhara rất dễ mất kiên nhẫn, chỉ khi nào có bác sĩ ở bên thì nó mới chịu ngoan thôi.
Nastya:
Đặc biệt là Paimonka, nhẹ nhàng như chiếc lá vậy, biết đâu Zhara chỉ cần vỗ cánh một cái là sẽ bị thổi bay mất.
Paimon:
Không đời nào! Traveler chắc chắn sẽ giữ chặt chị lại mà!
Paimon:
Nhưng mà... tò mò ghê! Con chim tên Zhara đó, thật là muốn gặp nó sớm!
Nastya:
Vậy chúng ta đi nhanh thôi, nhưng mà, không biết giờ nó đang ở đâu trong thị trấn... Ừm, cứ tìm thử chắc chắn sẽ gặp được thôi!
Nastya:
Ủa... Bên này cũng không có đường, xem ra chúng ta đành cùng nhau nghĩ cách đi qua từ trong nhà ga thôi...
Nastya:
Một đàn chim bay trên trời, một con ở đầu, hai con ở cuối, một con ở cuối, hai con ở đầu, và một con ở giữa...
Nastya:
Tổng cộng có bao nhiêu con chim?
Nastya:
Để em nghĩ xem... Đáp án đúng rồi, em cũng nghĩ là ba con.
Nastya:
Em ngủ lâu quá rồi, cần phải vận động não một chút... Không thì em sẽ quên luôn cả đường về nhà mất...
Dì LePuy:
A! Ha... cút đi... đốt đi!
Dì LePuy:
Lại... lại một lần nữa... trở thành cái mới...
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ vẫn không có cách nào giao tiếp được nhỉ.)
Paimon:
Nastya! Ây da, cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi...
Nastya:
Hả? Bác Sĩ Chim giỏi thật đấy, em còn chưa kịp trốn đã bị bắt rồi...
Paimon:
Không phải đâu, chúng tôi chạy theo em suốt đó, trò chơi Bắt Sâu Hại đã tạm dừng rồi nha.
Paimon:
Lần sau nhất định sẽ chơi! Vì Nastya có thể tự do chạy nhảy khắp nơi, còn tôi và Traveler thì không thể.
Paimon:
Nên nếu lúc nãy đợi em trốn xong rồi mới đi tìm, thì rất có thể chúng tôi đã mắc kẹt trong rừng rồi!
Paimon:
Hì hì, nhờ có suy luận tài tình của tôi, chúng ta mới có thể gặp nhau tiếp đấy.
Nhà Lữ Hành:
Woa! Paimonka tính toán như thần?
Nastya:
Woa! Paimonka tính toán như thần!
Nastya:
...Thôi được, để lần sau vậy! Đợi em về nhà rồi rủ mọi người cùng chơi Bắt Sâu Hại, chắc chắn sẽ vui hơn lần này...
Nastya:
Mấy cô chú lúc nãy đã chỉ cho em cách tìm thấy mọi người rồi.
Paimon:
Ấy, nói đến đây... vừa nãy em đang nói chuyện với chúng sao? Chúng... hóa ra chúng có thể giao tiếp được sao?!
Nastya:
Paimon nói gì vậy? Họ đều là người nhà, đương nhiên có thể giao tiếp được mà...
Leshy Cao Lớn:
...
Nastya:
Đừng lo lắng, dì LePuy, hai người này là người tốt đưa cháu về nhà, không phải sâu hại đâu... Ừm ừm, cháu sẽ khiến họ cũng mọc ra lá đẹp!
Paimon:
(Không phải chứ? Đám Leshy lớn này là người nhà của Nastya sao? Cũng đúng, trên đầu cô bé có cành cây mà. Nhưng nhìn thế nào thì Nastya vẫn có ngoại hình của một đứa trẻ bình thường mà...)
Paimon:
(Người nhà mà cô bé nói không lẽ toàn là Leshy sao?! Vậy lát nữa phải đi theo vào trong xem sao nhỉ? Nghe có vẻ đáng sợ thế...)
Nhà Lữ Hành:
(Còn phải vào trong tìm thân xác của Mắt Xám nữa...)
Nastya:
...Anh Traveler và Paimonka còn muốn tiếp tục đưa em về nhà không? Người lớn lúc nào cũng bận rộn nhiều việc lắm...
Paimon:
Để một đứa trẻ như Nastya tự về nhà một mình thì có vẻ không ổn lắm nhỉ.
Paimon:
Hơn, hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn chưa gặp được Zhara mà Nastya nói, nếu giờ quay đầu bỏ đi thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Nhà Lữ Hành:
Coi như là vì sự an toàn của Nastya...
Paimon:
Chúng tôi sẽ đưa em đến bên người thân, bỏ cuộc giữa chừng không phải phong cách của chúng tôi đâu.
Nastya:
Hai người tốt quá... Trong lòng em, hai người gần sánh ngang với chị Furiosa - thần tượng của em rồi đó...
Dì LePuy:
...Đi... bận...
Nastya:
Dạ vâng, dì LePuy cứ bận rộn đi, cháu đi trước nhé.
Nastya:
Mình không nên làm phiền người lớn nữa... anh Traveler và Paimonka, chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
Paimon:
Được thôi, tiếp tục lên đường nào! Khoan đã, họ đang làm gì thế?
Nastya:
Hả? Họ đang đốt sâu hại đấy! Những con sâu hại trong số bạn mới, và một số bạn cũ đã biến thành sâu hại, đều phải bị đốt bỏ hết.
Nastya:
"Sâu hại sau khi bị đốt sẽ biến thành tro, nuôi dưỡng đất đai, sinh ra những người nhà mới"... Như vậy, những thứ bị hỏng cũng sẽ tốt trở lại!