arrow_back 原神 任務

Bài Tập Của Ma Nữ - Về Chuyện Bác Bỏ


Mệnh Đề Không Thể Phản Bác
Trong từ điển của ma nữ, bạn phát hiện một bức "chiến thư" với giọng điệu trẻ con...
Paimon:
Bài tập cho Prune... Thay vì nói là bài tập, chi bằng nói đây là thư thách đấu...
Paimon:
"Haha, thợ săn ma nữ bé nhỏ kia, đã nghĩ ra cách đánh bại tôi chưa? Hãy hét lên lời tuyên bố khiêu chiến ngầu nhất nào, chuẩn bị tinh thần chịu thua Đại Ma Vương đi nhé!"
Paimon:
Giọng điệu này... là Alice nhỉ. Nếu không phải viết "thợ săn ma nữ" thì còn tưởng đây là viết cho Klee chứ.
Paimon:
Prune vốn đã thù địch với Alice rồi, nhận được lời khiêu khích như vậy liệu có bị chọc giận không...
Nhà Lữ Hành:
Rất rõ ràng, Alice cố ý làm vậy mà.
Paimon:
Chúng ta có nên đổi cách nói nhẹ nhàng hơn một chút để nói với Prune không?
Prune:
Muốn nói gì với tôi vậy? Để tôi xem.
Paimon:
Ối, hết cả hồn! Đừng kích động, nghe tôi nói đã...
Prune:
...Vô vị.
Paimon:
Ủa? Bình tĩnh đến bất ngờ!
Prune:
Ha, mấy trò trẻ con kiểu này tôi thấy nhiều rồi, cố tình tỏ ra thần bí, thực chất chỉ là một màn trêu đùa con nít mà thôi.
Prune:
Ai lại "hét lên lời tuyên bố" giữa đường chứ, người qua đường không rõ chân tướng chỉ cảm thấy kỳ quặc thôi, tôi không mắc bẫy đâu.
Prune:
Giống như đứng giữa đường hét lên: Tôi là đồ ngốc!
Máy Ghi Âm:
Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc!
Prune:
Cái, cái gì vậy?! Sao giọng của tôi lại phát ra từ đó?
Người Qua Đường Không Rõ Sự Thật:
Ai? Ai đang nói vậy? Haha, ai là đồ ngốc?
Người Qua Đường Thích Hóng Chuyện:
Thật không ngờ lại có người tự nhận mình là đồ ngốc, hahaha, có phải là hình phạt chơi thua không vậy.
Người Qua Đường Lý Trí:
Chắc chắn là trò nghịch ngợm của lũ trẻ, xem ra có đứa nhóc ngốc nào đó đã bị lừa.
Prune:
Đáng ghét... Mau dừng lại, không được phát nữa!
Máy Ghi Âm:
Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc!
Prune:
...
Paimon:
Bình tĩnh nào Prune! Đừng đập nữa...
Prune:
Aaaaa... Alice!!!!!!!!
Alice:
Hihi chào các vị. Ôi chà, không ngờ lại là lời tuyên bố như vậy, rất thú vị. Chúc mừng cô đã thành công mở khiêu chiến Bài Tập Của Ma Nữ!
Alice:
Tôi đã chuẩn bị một không gian phép thuật đầy trang trọng cho lần khiêu chiến này, nhưng việc tải phép thuật sẽ cần một chút thời gian...
Alice:
Nên tôi đã nghĩ ra từ trước rồi, biến lời tuyên bố khiêu chiến thành hiệu ứng âm thanh trong lúc tải, phát đi phát lại để cổ vũ tinh thần cho cô, thế nào, có thích không!
Máy Ghi Âm:
Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc! Tôi là đồ ngốc!
Prune:
Không, đây không phải là tuyên bố gì cả, mau thu hồi cái hiệu ứng âm thanh đáng ghét này lại!
Alice:
Xem ra có hiểu lầm rồi. Nhưng hiệu ứng âm thanh và phép thuật khiêu chiến là một thể thống nhất, thu hồi đồng nghĩa với từ bỏ khiêu chiến đấy nhé?
Alice:
Thực sự từ bỏ à? Chắc rồi chứ? Vậy thì đành hẹn gặp lại khi có duyên...
Prune:
Không... đừng đi! Khó khăn lắm mới tóm được cô. Aaaaaaa... phép thuật tệ hại đó của cô còn phải tải thêm bao lâu nữa!
Alice:
Đã xong từ lâu rồi.
Alice:
Chào mừng đến với nơi kịch tính nhất Teyvat, Viện Ca Kịch Epiclese... à nhầm, không gian phép thuật mô phỏng!
Alice:
Bài tập lần này là "tranh luận", vì vậy tôi đã tạo ra một không gian phép thuật như thế này. Không tệ chứ? Vừa đầy thành ý vừa trang trọng.
Prune:
Tranh luận? Lần trước cô đã thua tôi rồi mà, còn muốn tự chuốc thêm xấu hổ nữa sao?
Alice:
Haha... Cô đã thể hiện trí tuệ lên đến 16 tuổi trong đề tài tranh luận dành cho lứa 12 tuổi, thật đáng nể!
Alice:
Cân nhắc đến việc cô thuộc kiểu người thích phản bác... nên lần này tôi đã chuẩn bị một đề tài mà cô không thể phản bác được!
Alice:
Một cuộc tranh luận đặc sắc không thể thiếu một vị giám khảo công bằng. Cậu là người phù hợp nhất trong số chúng tôi, tôi nghĩ sẽ không ai phản đối đâu.
Nhà Lữ Hành:
Vậy... Paimon ở vị trí đó có thích hợp không?
Prune:
Thật ra tôi cũng muốn nói từ lâu rồi, Paimon đã tạo dáng rất lâu ở hàng ghế khách quý trên cao rồi đó...
Nhà Lữ Hành:
Câu này nghe quen quen...
Paimon:
Hihi... Không ngờ lại được đưa tới vị trí này, đột nhiên muốn bắt chước một người bạn, cô ấy là đại minh tinh Fontaine đó!
Alice:
Tôi nhớ Paimon thích xem náo nhiệt, vị trí này có tầm nhìn tốt nhất đấy, có hài lòng không?
Paimon:
Hóa ra góc nhìn từ đây là như thế này... Ừm, nhưng tôi thực sự có thể ngồi đây xem sao? Liệu có vượt quá giới hạn không...
Alice:
Yên tâm, đây là không gian dùng phép thuật tạo ra, ma nữ mới là người quyết định. Sẽ không có cảnh vệ nào xông vào bắt mọi người đi đâu.
Alice:
Còn cô bạn Paimon đang ngồi trên đỉnh núi kia, có hài lòng với chỗ ngồi này không?
Paimon:
Quả, quả thật rất chấn động! Hoành tráng quá đi... Lần đầu tiên được ngồi ở chỗ như thế này, tôi có chút không nói nên lời.
Alice:
Vậy hãy nhanh chóng thích nghi nhé, những khoảnh khắc đặc sắc sắp tới rất cần sự cổ vũ của Paimon đó.
Prune:
Được rồi, đừng đùa nữa, tốc chiến tốc thắng, nói ra đề tài của cô đi.
Alice:
Klee là một đứa trẻ hư!
Paimon:
Hả?
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Alice:
Đây chính là đề tài tranh luận mà cô cần phản bác. Nếu cô có thể chứng minh "Klee không phải là đứa trẻ hư", tôi sẽ tặng cô một món quà nhỏ.
Prune:
Ai thèm quà của cô chứ! Klee là con gái ruột của cô, sao cô có thể ra đề như vậy.
Prune:
Cô... đúng là người phụ nữ xấu xa đến cùng cực!
Alice:
Haha, người ta có câu "mẹ nào con nấy", cô đã khăng khăng cho rằng tôi là kẻ xấu, vậy thì con của kẻ xấu tất nhiên cũng là đứa trẻ hư, không sai chứ.
Prune:
Phản đối! Đúng là ngu ngốc. Cái xấu của cô nằm ở nhân phẩm và tác phong, không có căn cứ khoa học nào chứng minh thứ đó có thể di truyền được.
Prune:
Hơn nữa, so với di truyền thì môi trường trưởng thành còn quan trọng hơn, những người ở Mondstadt đáng tin hơn cô nhiều, có họ ở bên thì Klee không thể nào hư được.
Alice:
Nhưng sự thật là Klee rất thích nổ cá, đây chính là minh chứng cho thấy Klee là đứa trẻ hư.
Prune:
Đây... đây chỉ là bản tính chưa phân biệt được thiện ác của trẻ con!
Prune:
Tàu ở cảng cũng thường ra khơi đánh cá về, Klee làm sao phân biệt được tại sao đánh cá thì được còn nổ cá lại không được chứ...
Alice:
Vậy thì tôi phải nói rằng, mỗi lần kết thúc cấm túc Klee vẫn chứng nào tật nấy.
Prune:
Chỉ nhìn vào việc Klee lần nào cũng ngoan ngoãn phối hợp chịu cấm túc, là đủ thấy em ấy luôn chấp nhận hình phạt, chưa từng trốn tránh trách nhiệm.
Prune:
Không nên dán mác đứa trẻ hư cho Klee sau khi cô bé đã chịu trách nhiệm về hậu quả.
Prune:
Hơn nữa, sau lần bị nhốt trước đó, mặc dù Klee ngoài miệng nói muốn đi nổ cá, nhưng lại không hề "tự ý" đi làm chuyện này, dù chỉ một lần.
Prune:
Lần hành động gần đây nhất hoàn toàn là do bị người mà em ấy tin tưởng "xúi giục" và "dung túng". Mà người này, không phải ai khác mà chính là mẹ của em ấy!
Alice:
Ừm hửm.
Prune:
Xét cho cùng thì cô mới là người đáng bị gán mác đứa trẻ hư! À không, người lớn xấu xa! Cũng không đúng, làm gì có người lớn nào ấu trĩ như vậy, đứa trẻ lớn xấu xa!
Nhà Lữ Hành:
Cục diện đảo chiều rồi!
Paimon:
Nghe rất có khí thế... Thật là một đòn tấn công đẹp mắt! Đối thủ sẽ đáp trả như thế nào đây?
Alice:
Dù vậy, điều đó cũng chỉ chứng minh một cách chủ quan rằng Klee không có ý đồ xấu. E rằng điều này không thể trở thành lý do để mọi người thấy Klee không phải là đứa trẻ hư.
Prune:
Vẫn còn chưa chịu thua sao?
Prune:
Thế thì nghe cho kỹ đây, điều này cô sẽ không bao giờ phản bác được...
Prune:
Bởi vì Klee rất đáng yêu, nên mọi người đều sẽ tha thứ cho em ấy.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy!
Paimon:
Đúng rồi! Klee đáng yêu như vậy, phạm chút lỗi nhỏ thì có sao đâu, dù sao trong mắt tôi cô bé cũng không phải là đứa trẻ hư!
Prune:
So với những gì cô nói, rõ ràng Klee có nhiều ưu điểm hơn như biết chia sẻ đồ chơi cho người khác, muốn đi chơi nhưng thấy mọi người đang bận thì ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh...
Prune:
Quan trọng nhất là em ấy đối với mỗi người luôn tràn đầy thiện ý, mọi người trong mắt em ấy đều là người tốt, bao gồm cả tôi, người coi mẹ em ấy là kẻ thù...
Prune:
Tóm lại, đứa trẻ đáng yêu như vậy, tôi không cho phép cô nói Klee là đứa trẻ hư!
Alice:
...
Alice:
Tôi đầu hàng! Với tư cách là một người mẹ, không thể không đồng ý với câu nói này.
Alice:
Hơn nữa cuối cùng cũng nghe được câu này từ miệng cô, xem ra cô thật sự xem Klee là bạn tốt của mình.
Alice:
Con gái tôi rất đáng yêu đúng không? Tôi đã nói rồi mà, đi tìm con bé, cô cũng sẽ trở nên vui vẻ.
Prune:
Cô còn dám đắc ý? Sở dĩ tôi đường xá xa xôi chạy đến Mondstadt còn không phải vì trò đùa của cô sao!
Alice:
Hihi, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi Klee có người bạn tốt như cô ở bên.
Alice:
Thật mong chờ sự trưởng thành của mấy nhóc, chắc cô không thể tưởng tượng được Klee đến tuổi của tôi rồi mà vẫn còn đi nổ cá đâu nhỉ.
Prune:
Khoan đã, cô không định nói mấy câu quê mùa kiểu "Bài tập này muốn kiểm tra tấm lòng chân thật của cô dành cho Klee" đấy chứ?
Alice:
Thật thông minh. Vậy thì nhanh chóng chuyển sang phần công bố kết quả khiêu chiến thôi. Xin mời giám khảo...
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ, "Khiêu chiến bài tập ma nữ của bạn nhỏ Prune đã được thông qua! Giờ xin gửi tặng chúc phúc của ma nữ"...
Nhà Lữ Hành:
"Chúc cô giống như Klee, mạnh khỏe, ăn no ngủ kỹ, ít muộn phiền, trở thành một đứa trẻ vui vẻ."
Alice:
Cô và Klee đều là những đứa trẻ ngoan, dù thỉnh thoảng có phạm lỗi hay nổi giận thì cũng không sao cả.
Prune:
Cảm... cảm ơn? Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng coi tôi là trẻ con.
Prune:
Đừng quên tôi là thợ săn ma nữ, tôi sẽ không hòa giải với cô đâu, đừng có mơ! Cô thua rồi, ngoan ngoãn ra đây đi, đừng có dùng con búp bê khổng lồ này để qua mặt tôi.
Alice:
Hôm nay chơi rất vui, lần sau rảnh lại đến trêu cô tiếp nha. Tạm biệt.
Prune:
Đang nói với cô đấy, không nghe thấy sao? Đừng chạy...
Paimon:
Đột nhiên biến mất trong chớp mắt... Đúng là phong cách quen thuộc của Alice.
Prune:
Đáng ghét... Tôi nhất định sẽ tìm được cô!