arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bạn Tưởng Tượng Đồng Hành III

Phép Thuật Bất Tận

Danh sách nhiệm vụ

Phép Thuật Bất Tận
Nhờ nỗ lực của mọi người, hành động giải cứu người bạn tưởng tượng đã có bước tiến mới...
Hyakujitsuhaku Shion:
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, các yumekui-baku đã nhịn đói cả đêm, hôm nay nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ.
Nhà Lữ Hành:
Đây là mảnh ác mộng chúng tôi thu thập được.
Hyakujitsuhaku Shion:
Mùi giống hệt mảnh đầu tiên chúng tôi tìm thấy, không nhầm được. Vậy thì... xin phép nhé.
Paimon:
Xem ra Bỏng Ngô đã trở lại bình thường rồi?
Bỏng Ngô:
Ha... không chóng mặt nữa.
Bỏng Ngô:
Tôi nhớ ra rồi... nhớ ra tất cả! Cảm ơn mọi người đã ở bên tôi mấy ngày qua, còn giúp Homura giải quyết cơn ác mộng nữa!
Paimon:
Hì hì, đừng khách sáo. Mà sao Bỏng Ngô và Homura lại lạc mất nhau vậy? Người bạn tưởng tượng không phải luôn sống trong tâm trí của trẻ con sao?
Bỏng Ngô:
Thực ra, Homura đã trưởng thành rồi...
Bỏng Ngô:
Công việc của cô ấy rất bận rộn và mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ. Gần đây khó khăn lắm mới dành được thời gian ra ngoại ô thư giãn, nhưng ngay cả khi ngủ gật cũng gặp ác mộng...
Bỏng Ngô:
"Ít nhất hãy để cô ấy ngủ ngon..." Mang theo suy nghĩ này, tôi đã cố gắng xua tan ác mộng, đánh bay toàn bộ những thứ xấu xa, cho đến khi đánh bẹp chúng!
Bỏng Ngô:
Nhưng sự thật là... tôi bị cuốn vào cơn bão khổng lồ trong cơn ác mộng. Sau khi Homura tỉnh lại, nơi cô ấy ngủ gật để lại một thứ đáng ghét, một thứ không tốt lành!
Prune:
Là mảnh ác mộng.
Bỏng Ngô:
Đương nhiên tôi phải đập nát thứ đó càng sớm càng tốt!
Paimon:
Bản thân Bỏng Ngô vốn đã khá nóng nảy rồi nhỉ?
Hyakujitsuhaku Shion:
Mảnh ác mộng càng cường hóa thêm tính cách vốn có của nó.
Bỏng Ngô:
Kết quả... lại thất bại! Sau đó đầu óc cứ mơ hồ... Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi.
Prune:
Bây giờ mảnh ác mộng đã bị ăn hết, có lẽ vấn đề đã được giải quyết rồi nhỉ?
Hyakujitsuhaku Shion:
Homura đã tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cơ chế tâm lý của cô ấy vẫn chưa khôi phục bình thường... Thậm chí có thể nói là vấn đề vẫn khá nghiêm trọng.
Hyakujitsuhaku Shion:
Lúc nãy khi yumekui-baku đang tiêu hóa những mảnh ác mộng, đã phát hiện ra toàn bộ cảm xúc trong các mảnh vỡ đều chưa từng được chủ động can thiệp... Đây là tín hiệu của sự tê liệt nội tâm.
Bỏng Ngô:
Đã lâu rồi cô ấy không còn cười thật lòng, cũng chẳng còn mặc sức mơ mộng như hồi nhỏ... trong đầu không còn những hình ảnh kỳ diệu và thú vị nữa...
Bỏng Ngô:
Cho nên tôi cũng không thể dựa vào trí tưởng tượng của cô ấy mà xuất hiện bên cạnh để khích lệ... chỉ có thể lo lắng vậy thôi.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nếu ngay cả bản thân cũng từ bỏ việc cảm nhận và tìm kiếm niềm vui, mặc cho cảm xúc tiêu cực xâm chiếm...
Paimon:
Thì sẽ thế nào đây?!
Hyakujitsuhaku Shion:
Trong các ủy thác trị liệu tâm lý hàng ngày, chúng tôi từng tiếp nhận những bệnh nhân thuộc dạng này, trong mắt người ngoài có lẽ họ không có gì khác thường.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nhưng với bản thân họ, họ dần cảm thấy trống rỗng và mất đi khả năng cảm nhận những điều tốt đẹp.
Hyakujitsuhaku Shion:
Giống như một bệnh nhân đã nói: "Tôi vẫn ngồi ở đây, nhưng đứa trẻ vui tươi trong lòng sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Bỏng Ngô:
Không được! Tuyệt đối không được! Tôi phải giúp cô ấy!
Qiqi:
Đứa trẻ đó muốn đi đâu? Có quay lại ăn cơm không?
Yaoyao:
Qiqi, đó là một cách ví von đấy. Ừm... là ví von đúng không nhỉ... hay là nhân hóa...
Klee:
Không sao, sẽ quay lại thôi! Có lúc Klee vừa được thả ra khỏi phòng giam, sẽ chạy một mạch thật xa thật xa, ngay cả đội trưởng Jean cũng không đuổi kịp!
Klee:
Lúc đó Dodoco sẽ nói với Klee: "Còn chạy nữa là sẽ lại bị nhốt vào phòng giam!" Thế là Klee sẽ ngoan ngoãn quay về.
Paimon:
Mặc dù chuyện Klee kể hơi khác so với tình huống hiện tại, nhưng tôi thấy về đạo lý thì cũng giống nhau!
Prune:
Tôi hiểu ý đó. Bỏng Ngô là người bạn tưởng tượng của Homura, những gì Bỏng Ngô nói chắc chắn Homura sẽ nghe, vậy để Bỏng Ngô khuyên Homura được chứ nhỉ?
Hyakujitsuhaku Shion:
Ừm. Thực ra so với việc trị liệu tâm lý ở giai đoạn sau, thì bản thân đương sự tự giải quyết phiền não sẽ là tốt nhất.
Paimon:
Nhưng Bỏng Ngô đã nói, Homura đã rất lâu rồi không nhớ đến nó, nên chắc là không nhìn thấy và cũng không nghe thấy nó nói đâu đúng không?
Prune:
Vậy nên việc cấp bách nhất bây giờ là phải làm cho Homura nhớ đến Bỏng Ngô...
Bỏng Ngô:
Tôi phải đi tìm Homura! Phải giúp cô ấy!
Prune:
Này, đừng kích động...
Klee:
Hội Ma Nữ Nhí cũng muốn giúp!
Ông Chủ:
Homura này, kế hoạch mà cô nộp lên còn thiếu sót lắm, không có sáng tạo, cũng chẳng có điểm nhấn, sửa lại đi.
Ông Chủ:
Thật ra lúc mới vào làm ý tưởng của cô cũng không tệ, sao càng ngày càng bình thường vậy...? Tóm lại, lần cạnh tranh này rất quan trọng, công ty cũng rất kỳ vọng vào cô, cô cần phải tập trung hơn nữa.
Homura:
Nhưng mà... đây đã là bản thứ 12 rồi... Haiz, đã rõ.
Paimon:
Đó chẳng phải là... cô gái mà chúng ta gặp ở cửa Phòng Tắm Hơi Aisa hôm trước sao? Thì ra cô ấy chính là Homura!
Sayu:
Người mà Bỏng Ngô đang húc chắc là sếp của cô ấy. Hình như họ đều không nhìn thấy Bỏng Ngô?
Qiqi:
Homura vẫn chưa nhớ đến Bỏng Ngô... Không nhìn thấy.
Yaoyao:
Chị gái đó lớn rồi nên không thích tết tóc nữa sao?
Prune:
Chăm sóc tóc dài tốn thời gian lắm.
Klee:
Cũng không mặc váy hoa nữa sao?
Prune:
Mẹ tôi luôn nói: "Mặc quần thì tiện làm việc hơn". Nhưng không sao, mặc gì thì mặc, thoải mái là được.
Ông Chủ:
Hai ngày nữa còn có một buổi triển lãm, cô thu xếp thời gian đưa khách hàng đi tham quan, tiếp đãi khách cho thật chu đáo, đơn hàng năm sau của chúng ta trông cậy cả vào người ta đấy!
Ông Chủ:
Còn nữa, nhân tiện vẽ luôn bản thiết kế đi. Không phải cô thích vẽ vời sao? Tuy để xem thì cũng bình thường, nhưng đưa vào phương án trưng bày thì cũng khá ấn tượng.
Ông Chủ:
Vẽ phác thảo trước đã, nội dung không quan trọng, chỉ cần làm cho nó trông đẹp mắt một chút, sau đó xem ý kiến khách hàng rồi sửa lại.
Sayu:
Công việc nhiều quá... muốn chạy trốn...
Paimon:
Homura, mau từ chối đi!
Homura:
...Được.
Paimon:
Trời ơi, tức chết mất! Lấy cái tính nóng nảy hồi nhỏ của cô ra đi! Như mấy bài vè có vần điệu mà cô viết ấy!
Prune:
Có rồi! Chúng ta có thể dùng bài vè để giúp cô ấy nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, nhớ đến Bỏng Ngô.
Prune:
Húc văng sâu khóc nhè, đá bay quái sổ mũi...
Yaoyao:
Mặc chúng hung dữ cỡ nào, một đấm văng tận trời cao!
Paimon:
Đánh bại kẻ hung ác... câu tiếp theo là gì nhỉ Sayu?
Sayu:
Sau khi đánh bại thì... Tiêu rồi, lúc Bỏng Ngô đọc tôi đang ngủ gật nên không nhớ...
Homura:
Đánh bại kẻ hung ác... nhét... nhét vào bao tải to!
Homura:
Giờ tôi sẽ nhét anh vào bao tải ngay lập tức!
Homura:
Này! Đứng lại!
Ông Chủ:
Sao vậy? Còn chỗ nào không rõ sao?
Homura:
Người không rõ là anh mới đúng! Ý kiến chỉnh sửa lúc thì thế này lúc lại thế kia, bản thân còn chẳng biết mình muốn gì mà lại mong tôi hiểu, phiền anh nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nói.
Homura:
Nếu thật sự cần tôi đưa ra ý tưởng, được thôi, vậy thì đừng có kiểu tay ngang chỉ đạo dân chuyên. Đừng để làm xong rồi lại không hài lòng, sửa xong rồi lại chê không vừa ý, anh chẳng đưa ra được ý kiến hay ho gì còn đổ tại tôi thiếu sáng tạo.
Homura:
Miệng thì lúc nào cũng bảo công ty coi trọng tôi, tôi phải cảm ơn công ty. Tôi cũng rất coi trọng công việc này, mỗi ngày đều tự bỏ tiền túi mua cà phê để tỉnh táo, công ty có cảm ơn tôi không?
Ông Chủ:
Công ty có phương án thưởng khích lệ dành cho cô mà...
Homura:
Đừng có ngắt lời, để người ta nói hết đã! Thưởng khích lệ? Là thưởng thêm việc cho tôi đúng không? Giờ cả mấy việc không thuộc phận sự cũng đổ hết lên đầu tôi rồi.
Homura:
Tôi đâu phải cái máy, không phải cứ lên dây cót là chạy mãi được.
Homura:
Khối lượng công việc của tôi đã vượt tiêu chuẩn nghiêm trọng, ngủ cũng không đủ giấc, trạng thái như vậy thì không thể làm tốt công việc được.
Homura:
Với tư cách là chủ, nếu anh không thể hướng dẫn tôi về mặt chuyên môn thì ít nhất hãy tạo ra một môi trường làm việc phù hợp cho tôi.
Homura:
Cuối cùng, vẽ tranh là sở thích cá nhân của tôi, tôi không cho phép anh chỉ tay năm ngón, tốt nhất là anh nên im lặng đi!
Chó Qua Đường:
Gâu! Nói hết tiếng lòng của mình luôn!
Mèo Qua Đường:
Vỗ móng vuốt ủng hộ! Meo!
Ông Chủ:
Cái này... xin đừng tức giận! Tôi tự kiểm điểm, tôi nhận sai... Xin lỗi! Là do tôi suy nghĩ không chu đáo.
Ông Chủ:
Thế này đi... Cô cứ nghỉ phép có lương ba tháng trước đã, nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục năng lượng!
Homura:
Hả?
Ông Chủ:
Tôi hiểu tôi hiểu, khen thưởng không nên chỉ dừng ở bề nổi. Tôi sẽ phát thêm ba tháng tiền thưởng để cảm ơn sự cống hiến của cô trong thời gian qua, cô xem như vậy đủ hài lòng chưa?
Ông Chủ:
Ba tháng tiền thưởng... ba tháng tiền thưởng... ba tháng tiền thưởng... ba tháng tiền thưởng...
Homura:
Ha... haha... hahahahahahahaha!
Ông Chủ:
Này... không sao chứ?
Homura:
Haha... À... Ơ? Không, không sao.
Ông Chủ:
Không sao thật chứ?
Homura:
...
Homura:
Thật ra... có sao đấy!
Homura:
Phương án lần trước tôi đệ trình vẫn rất giàu tính cạnh tranh. Tôi có thể nói chi tiết cho anh, nghe xong rồi anh hãy quyết định xem có cần sửa hay không.
Homura:
Nhưng... tôi muốn xin nghỉ hai ngày đã, quay lại rồi nói tiếp.
Homura:
Được... được không?
Ông Chủ:
Không phải đã nói rồi sao? Trừ trường hợp đặc biệt thì tốt nhất đừng xin nghỉ. Dạo này công việc khá gấp, cố gắng chịu khó một chút...
Homura:
Xin lỗi... nhưng thật sự không cố được nữa... Công việc quá nhiều, cơ thể đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Mong anh hiểu cho...
Ông Chủ:
Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi, lại luôn hoàn thành công việc đúng hạn, nên tôi tưởng cô xử lý được.
Homura:
Hoàn thành công việc đúng hạn là tố chất nghề nghiệp cơ bản. Chỉ là những việc không hợp lý, việc đột xuất hoặc phát sinh thêm... đều phải tăng ca mới có thể hoàn thành...
Homura:
Dạo này toàn phải làm thêm giờ... Nếu được thì phiền anh giúp tôi sắp xếp lại công việc nhé?
Ông Chủ:
Nhưng khách hàng sẽ đến trong hai ngày tới, đột nhiên nói như vậy cũng rất khó để sắp xếp nhân sự tạm thời.
Homura:
Thực ra thì... hình như tiếp đón khách hàng vốn dĩ cũng không phải trách nhiệm công việc của tôi...
Homura:
Haiz... Nếu thực sự không được duyệt nghỉ phép thì thật ra tôi cũng đã chuẩn bị rời công...
Ông Chủ:
Khoan, đừng nóng vội! Đừng nói ra mấy chữ đó! Thế này đi, cô nghỉ ngơi trước đã, điều chỉnh lại trạng thái rồi nhanh chóng quay lại làm việc, được không? Nhanh... nhanh chóng quay lại nhé!
Homura:
Được, được rồi... tôi sẽ cố gắng.
Homura:
Phù... nguy hiểm thật. Thật ra vừa rồi định nói là đã chuẩn bị... rời công ty đi đón khách hàng.
Homura:
...
Homura:
Bỏng Ngô...? Thật sự là Bỏng Ngô! Còn có... hả?
Yaoyao:
Chào chị Homura, chúng em đều là bạn của Bỏng Ngô đấy!
Homura:
Đợi đã... Bạn tưởng tượng của tôi ngoài bản thân tôi ra còn có thể kết bạn được với người khác ngoài đời thật? Chẳng lẽ tôi vẫn đang trong ảo tưởng...
Bỏng Ngô kể lại cho Homura nghe những gì đã xảy ra, các ma nữ nhỏ bên cạnh mỗi người một câu bổ sung chi tiết...
Homura:
Thì ra là vậy... Cảm ơn mọi người. Xin lỗi, chắc tại dạo này trạng thái của tôi quá kém nên mới gặp ác mộng, làm phiền mọi người rồi.
Sayu:
Đừng lo, ác mộng đã bị ăn mất rồi, từ giờ cô có thể ngủ thật ngon!
Qiqi:
Nhưng Vua Bột nói, Homura có vấn đề về tâm lý.
Prune:
Này! Nói thẳng thế này người lớn không chịu nổi đâu!
Paimon:
À à, nghe Bỏng Ngô nói, dạo này cô bận việc lắm phải không?
Homura:
Ừm... Đây là công việc đầu tiên của tôi, ban đầu tôi tràn đầy kỳ vọng, nghĩ rằng nhất định phải làm nên chuyện. Nhưng rất nhanh đã nhận ra mọi thứ không như tưởng tượng...
Homura:
Việc thì làm không hết, quan hệ thì xử lý không xong, kế hoạch thì chẳng thực hiện nổi... Việc khó trong tay còn chưa giải quyết xong thì việc khó hơn đã xuất hiện rồi.
Homura:
Cả đống chuyện lộn xộn khiến người ta ngộp thở. Sau mỗi ngày tan làm, tôi đều mệt đến mức không muốn nói chuyện, những thứ vốn có hứng thú cũng không còn sức để làm, chỉ muốn tìm chỗ nằm nghỉ.
Prune:
Tôi hiểu. Thế giới của người lớn không vui chút nào, rất lạnh lẽo và tàn khốc.
Paimon:
Prune thì hiểu cái gì chứ?! Cô cũng có lớn lắm đâu!
Klee:
Klee không hiểu, người lớn và trẻ con không phải đều sống trong cùng một thế giới sao? Mẹ từng nói, người lớn là những đứa trẻ đã trưởng thành, những đứa trẻ mặc quần áo của người lớn.
Homura:
Hả?
Sayu:
Tôi đã làm rất nhiều công việc thu thập tình báo, có những người lớn thích chơi đồ chơi khi ở một mình, tự lồng tiếng cho búp bê, còn dùng lá cây với sỏi để chơi trò nấu ăn nữa!
Sayu:
Nhưng tôi không thể tiết lộ đó là ai...
Bỏng Ngô:
Chúng ta cũng có thể chơi trò đánh quái vật mọi lúc mọi nơi như hồi nhỏ, hoặc nhảy lên đồ đạc để tránh dung nham, chỉ cần sẵn sàng suy nghĩ về điều đó thì đều có thể làm được!
Homura:
Giống như vừa rồi trong đầu tưởng tượng lại những việc muốn làm sao? Tuy không phải thật, nhưng quá trình tưởng tượng lại rất thư giãn.
Prune:
Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Trẻ con rất đơn thuần, chúng tin rằng những tưởng tượng tốt đẹp sẽ là thật, nên mới có được niềm vui thực sự.
Prune:
Người lớn dù biết rõ tưởng tượng không phải là hiện thực, nhưng vẫn dùng trí tưởng tượng để tự an ủi bản thân, về bản chất đó là một dạng tâm lý chạy trốn.
Prune:
Đúng đúng! Chính là từ này! Đáng ghét... nhớ chưa chuẩn rồi...
Prune:
Tóm lại, ngoài việc nghĩ nhiều hơn về những điều khiến bản thân vui vẻ, thì còn phải hành động nữa!
Prune:
Dù là công việc hay cuộc sống, khi gặp những chuyện hay ai đó khiến cô khó chịu, hãy thử phản kháng và thay đổi. Giống như vừa rồi, dũng cảm nói không, đó chính là bước đầu tiên.
Prune:
Xem như là sâu sổ mũi với quái khóc nhè, đánh bại từng con một!
Paimon:
Đúng! Rất có khí thế!
Prune:
Lỡ làm hỏng chuyện thì cùng lắm... cùng lắm tìm một công việc khác thôi...
Paimon:
Ấy, tụt hết khí thế rồi...
Homura:
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được các bạn nhỏ khai sáng... Mọi người nói rất có lý. Tôi sẽ thử thay đổi, cảm ơn tất cả nhé.
Homura:
Cũng cảm ơn Bỏng Ngô nữa nhé.
Paimon:
Thấy Bỏng Ngô và Homura đoàn tụ, thật tuyệt vời...
Prune:
Đúng vậy... thật tuyệt.
Prune:
Cũng không biết bây giờ Descartes thế nào rồi... Mình đang làm gì vậy chứ! Chẳng có chút tiến triển nào cả.
Klee:
Chị Prune sao thế?
Prune:
À ừm... chị... chuyện đó...
Nhà Lữ Hành:
Không sao, đừng căng thẳng. Nếu không muốn nói thì chúng tôi có thể vờ như không nghe thấy.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nếu cô tin tưởng mọi người, thì mọi người chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Đúng không nào, các ma nữ nhỏ?
Klee:
Đúng vậy! Trong lòng em, chị Prune sớm đã là một phần Hội Ma Nữ Nhí rồi! Mọi người trong Hội Ma Nữ Nhí đều rất thích chị.
Yaoyao:
Em cũng nghĩ vậy, nhất là lúc cùng chị Prune đi tìm mảnh vỡ, rất ăn ý luôn!
Sayu:
Chiều cao cũng rất hợp! Prune còn dạy tôi cách đi cà kheo bằng búa, thì ra cảm giác cao lên là như vậy.
Qiqi:
Prune biết rất nhiều, lại thích chia sẻ, còn cho Qiqi mượn sách tranh về chim sẻ, Qiqi nhớ.
Paimon:
Hì hì, thật ra tôi cũng vậy. Mỗi lần chia đồ ăn vặt với các ma nữ nhỏ tôi đều tính luôn cả phần của cô nữa.
Prune:
Mọi người... Hic... tôi không tốt đến thế đâu...
Prune:
Thực ra ngay từ đầu tôi đã nói dối, tôi không phải bạn của Alice!
Prune:
Thân phận thật sự của tôi là thợ săn ma nữ, ma nữ là kẻ thù của tôi! Ai thèm làm bạn với cô ta chứ!
Prune:
Ma nữ tranh luận với tôi, nói không lại thì liền bắt mất người bạn tưởng tượng của tôi đi... Thật không biết xấu hổ! Huhu... Descartes là người bạn tốt nhất của tôi...
Prune:
Cô ta còn nói... phải đánh bại tất cả ma nữ thì mới cứu được người bạn tưởng tượng của mình...
Prune:
Để tìm được ma nữ, tôi tốn bao công sức mới đuổi tới Mondstadt, lại nghe nói manh mối ở Inazuma, liền ngồi thuyền suốt đêm đến đây... Kết quả thì...
Prune:
Sao lại là ma nữ nhỏ chứ... hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ!
Prune:
Hoàn toàn không phải ma nữ xấu xa, mà là một lũ trẻ ngây thơ... Lại còn, còn đối xử tốt với tôi như vậy... Sao tôi có thể coi mọi người là kẻ thù được chứ... Huhuhu.
Yaoyao:
Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi.
Các ma nữ nhỏ lặng lẽ ở bên cạnh Prune, người thì nắm tay, người thì vỗ nhẹ lưng, cho đến khi cảm xúc của Prune dần bình tĩnh lại...
Prune:
Ừm... Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người.
Prune:
Còn nữa... Vừa rồi khóc trước mặt mọi người thật mất mặt... Làm ơn giúp tôi giữ bí mật nhé?
Klee:
Không thành vấn đề!
Paimon:
Nếu cô đã bình tĩnh lại rồi thì tôi hỏi nhé? Cô đã tận mắt chứng kiến Alice bắt người bạn tưởng tượng của mình đi sao?
Prune:
Cũng không hẳn là trực tiếp ra tay.
Paimon:
Chậc... vậy Alice có nói làm sao để đánh bại ma nữ không?
Prune:
Hình như không nói quy tắc... Đó chẳng phải là mánh khóe quen thuộc của phản diện sao! Chắc chắn là đánh một trận gì đó thôi...
Paimon:
Dựa theo hiểu biết của chúng tôi về Alice, có lẽ cô ấy sẽ không đặt ra thử thách theo lối mòn thông thường... Hơn nữa... cũng không đến nỗi xấu xa như vậy đâu.
Prune:
Mặc kệ cô ta giở trò gì, lập trường của tôi với tư cách là một thợ săn ma nữ sẽ không thay đổi, cũng có nghĩa là giữa tôi và các ma nữ nhỏ...
Prune:
Hả?
Paimon:
Đúng rồi! Tuy Alice bảo cô đánh bại tất cả ma nữ, nhưng lúc cô ấy nói câu này thì còn chưa có Hội Ma Nữ Nhí!
Paimon:
Có sự hỗ trợ của Hội Ma Nữ Nhí, chắc chắn có thể đánh bại Hội Ma Nữ Lớn, giải cứu người bạn tưởng tượng!
Prune:
Nhưng mà... Klee là con gái của Alice... sao Klee có thể...
Klee:
Ừm... Klee không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Klee nghĩ nhất định là mẹ đang chơi trò chơi với chị Prune!
Klee:
Vì mẹ thường nói với Klee, sau này Klee nhất định sẽ đánh bại mẹ, trở thành ma nữ lợi hại hơn cả mẹ.
Klee:
Klee cũng muốn chơi trò ma nữ nhỏ bắt ma nữ lớn! Chúng ta cùng chơi nhé?
Sayu:
Nghe có vẻ như là một trò chơi rèn luyện năng lực rất tốt, tính cả tôi nữa nhé.
Sayu:
Tôi cũng muốn trở thành ninja lợi hại hơn cả sư phụ, như vậy sẽ không ai quản việc tôi ngủ nướng nữa.
Yaoyao:
Sư phụ dạy Yaoyao là "tre già măng mọc", chúng ta cũng phải là thế hệ sau xuất sắc hơn, đúng không Qiqi!
Qiqi:
Qiqi thích, phải cùng nhau.
Paimon:
Hì hì. Paimon đã trải qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên chuyện này không thành vấn đề. Có Nhà Lữ Hành ở đây, dù là ma nữ lớn, ma nữ siêu lớn, hay ma nữ siêu khổng lồ thì đều đánh bại được hết!
Nhà Lữ Hành:
Tôi? Tôi cũng phải đánh sao?
Prune:
Mọi người... Ha, đúng là một hội bạn nhỏ tuyệt vời.
Klee:
Vậy nên chị Prune, đưa tay cho em, gia nhập Hội Ma Nữ Nhí nào!
Prune:
Vậy thì cùng mọi người làm trẻ con... Khụ, chỉ là cùng bầu bạn với mọi người thôi đấy nhé. Tôi đồng ý gia nhập Hội Ma Nữ Nhí, xin được chỉ giáo thêm...
Paimon:
Nhanh lên, biểu diễn cái đó đi.
Prune:
Không muốn, ấu trĩ quá mà.
Prune:
Thôi được rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ... Tôi nói là được chứ gì.
Prune:
Tôi là ma nữ nhỏ Prune...
Prune:
Xấu hổ quá...
Prune:
Không... không thể nào...
Prune:
Còn chưa đánh bại ma nữ mà? Sao Descartes thoát ra được vậy? Có bị thương không? Mau để tôi xem xem!
Paimon:
Có chuyện gì vậy? Cô nhìn thấy nó rồi sao?
Prune:
Ừm! Tôi nhìn thấy rồi! Descartes đã trở về, Descartes trở về thật rồi!
Yaoyao:
Nó nói gì vậy?
Prune:
Nó nói chuyện này dài lắm, để sau này từ từ giải thích...
Klee:
Woa! Chú chó kỳ lạ!
Prune:
Kỳ lạ chỗ nào, đáng yêu lắm mà... Khoan đã! Klee nhìn thấy sao?
Prune:
Đó là... người bạn tưởng tượng của mọi người sao? Sao tôi lại nhìn thấy được?!
Sayu:
Woa... Nhiều bạn tưởng tượng quá!
Qiqi:
Đoàn Đoàn bay đi rồi... Nó bảo mọi người qua bên đó chơi.
Klee:
Tuyệt quá! Chúng ta cùng chơi nào! Tất cả bạn bè tưởng tượng cùng nhau đến chơi!
Prune:
Chuyện gì vậy... Đợi với!
Paimon:
Nhà Lữ Hành có thấy không? Người bạn tưởng tượng của mọi người đều... hiện ra rồi?!
Paimon:
Chúng ta mau đuổi theo, xem chuyện gì đang xảy ra đi!
Alice:
Dù là bạn ngoài đời thực hay bạn trong tưởng tượng, khung cảnh mọi người vui vẻ hòa đồng với nhau thật đẹp làm sao.
Alice:
Không hổ là cậu, đoán một cái là ra ngay. Đây là món quà dành cho Hội Ma Nữ Nhí, xem như chúc mừng chuyến phiêu lưu vĩ đại vừa hoàn thành.
Alice:
Nếu mọi người đã có duyên với những người bạn tưởng tượng như vậy, chi bằng hãy để những người bạn đó ra ngoài chào hỏi nhau, đông vui náo nhiệt biết bao.
Nhà Lữ Hành:
Hình như không chỉ có món quà này...
Paimon:
Đúng nhỉ! Theo lý mà nói, sau khi ảnh hưởng thực thể hóa của Bỏng Ngô bị xóa bỏ thì nó chỉ là một người bạn tưởng tượng bình thường, lẽ ra không thể nhìn thấy nó nữa, trừ khi...
Alice:
Haha. Nếu không thì làm sao các ma nữ nhỏ có thể chứng kiến cảnh người bạn tưởng tượng đoàn tụ với người bạn lớn đầy cảm động được chứ?
Alice:
Nếu Klee không nhìn thấy, nhất định sẽ rất đau lòng. Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
Paimon:
À ừm... người bạn tưởng tượng của Prune, không phải do cô bắt đi đấy chứ? Cô sẽ không làm chuyện... bắt nạt trẻ con như vậy đâu nhỉ?
Alice:
Không có. Tôi không bắt mất người bạn tưởng tượng của cô bé đó đâu.
Paimon:
Quả nhiên, không uổng công tôi vừa nói tốt cho cô.
Alice:
Thực ra khi tôi gặp Prune, người bạn tưởng tượng đó đã sắp biến mất rồi.
Paimon:
Sao lại...
Alice:
Mọi người đã tiếp xúc với Prune một thời gian, cảm thấy Prune như thế nào?
Paimon:
Tuy cô ấy nhỏ nhắn đáng yêu như những đứa trẻ khác, nhưng tôi thấy cô ấy giống người lớn hơn, thông minh, chín chắn, làm việc cũng đáng tin cậy!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cứ cảm thấy Prune giấu rất nhiều tâm sự.
Alice:
Đây chính là lý do. Prune hiểu chuyện sớm, từ nhỏ đã tràn đầy tò mò với thế giới, điều này khiến Prune hiểu biết nhiều thứ và trưởng thành rất nhanh. Nghe thì có vẻ là chuyện tốt đúng không?
Alice:
Nhưng thường thì những đứa trẻ càng hiểu chuyện, càng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Suy nghĩ quá chín chắn lại đè lên đôi vai còn non nớt, ắt hẳn sẽ phải đánh đổi bằng điều gì đó.
Alice:
Môi trường trưởng thành phức tạp sẽ dần dập tắt tâm hồn trẻ thơ của Prune, hậu quả của trạng thái đó, không lâu trước đây mọi người cũng đã chứng kiến rồi.
Paimon:
Giống như Homura vậy, không còn mơ mộng nữa, và cũng sẽ không còn nhớ đến người bạn tưởng tượng của mình...
Alice:
Cho nên tôi đã cố ý nói: "Haha, ta đã bắt người bạn tưởng tượng của nhóc đi rồi!", để Prune đến Mondstadt tìm kiếm manh mối đánh bại tất cả ma nữ.
Paimon:
Nhưng ma nữ đâu có ở Mondstadt, đây chẳng phải là lừa trẻ con sao! Alice xấu tính! Tôi hối hận vì đã nói tốt cho cô.
Alice:
Cảm ơn đã khen, tôi vốn dĩ là đại ma vương vô cùng xấu xa mà.
Nhà Lữ Hành:
Vì Mondstadt là nơi mà ma nữ đã lựa chọn kỹ lưỡng?
Alice:
Hihi, hạt giống của linh tính và trí tưởng tượng, chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng và đơm hoa kết trái trên mảnh đất tự do.
Paimon:
Thực ra là muốn tìm thêm bạn cùng chơi cho Klee đúng không...
Alice:
Không hổ danh là thành viên của Hội Ma Nữ Nhí, Paimon cũng rất có linh tính đấy.
Alice:
Dù sao thì kết quả cũng rất tốt đẹp mà nhỉ?
Alice:
Ở lâu với các ma nữ nhỏ, tâm hồn trẻ thơ dần được đánh thức, tự nhiên có thể gặp lại người bạn tưởng tượng.
Alice:
A... Các ma nữ nhỏ thật tuyệt vời. Tất nhiên, tuyệt vời nhất vẫn là con gái đáng yêu của tôi.
Alice:
Tuổi còn trẻ mà đã thành lập Hội Ma Nữ Nhí, tự mình quyết định rồi tự mình hoàn thành mọi việc! Mọi người nhớ khen ngợi Klee nhiều hơn nhé? Năn nỉ đó.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon, anh chị mau qua đây xem này!
Klee:
Nguyệt Quế đang dạy Descartes nhào lộn kìa!
Alice:
Thời gian tươi đẹp luôn có hạn, nếu không tranh thủ thời gian thì khi phép thuật hiện hình hết hiệu lực, sẽ không thể nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mấy đứa nữa đâu nhé.
Paimon:
Hả? Sao không nói sớm! Chúng ta mau qua đó chơi với mọi người đi!
Alice:
Hãy tận hưởng thời gian vui chơi, mới có thể nắm giữ được phép thuật mang tên niềm vui.
Alice:
Thứ phép thuật này chính là chìa khóa để những người bạn lớn quay trở lại tuổi thơ.
Alice:
Cho nên dù là bạn lớn hay bạn nhỏ, hãy tạm gác lại mọi lo lắng, đừng bận tâm đến ngày mai hay ngày kia, hãy cùng nhau vui chơi thật thoải mái nhé.
Prune:
Nghĩa là... tất cả đều chỉ là hiểu lầm?
Descartes:
...
Prune:
Aaaa... Đáng ghét! Như thế còn đáng ghét hơn! Dám lừa tôi!
Descartes:
...
Prune:
Ai bảo tôi hối hận? Không hề hối hận vì đi chuyến này... càng không hối hận vì gia nhập Hội Ma Nữ Nhí.
Yaoyao:
Chị Sayu, hóa ra Siêu Lễ Phép... to... vậy... sao?!
Sayu:
Ừm. Hơn nữa bụng còn rất mềm, ngủ trên bụng nó rất thoải mái.
Qiqi:
Cũng rất cao. Cao hơn Sayu.
Sayu:
Hu... Sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ...
Klee:
Để Klee sưởi ấm cho mọi người, Tia Lửa Mãnh Liệt...!
Homura:
Bỏng Ngô... rất thất vọng về tôi đúng không? Những ước mơ hồi nhỏ không thực hiện được, cũng chẳng trở thành người lớn giỏi giang...
Bỏng Ngô:
Bây giờ mỗi ngày Homura đều có thể ăn tempura nhỉ? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu?
Homura:
Được thì được...
Bỏng Ngô:
Có thể tự mua tiểu thuyết và truyện tranh mình yêu thích? Không cần xin người lớn mua cho?
Homura:
Tôi đã tự kiếm tiền được rồi, đương nhiên là có thể tự mua được.
Bỏng Ngô:
Vậy Homura đã là một người lớn rất tuyệt vời rồi!