arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bạn Tưởng Tượng Đồng Hành II

Nếu Quên Mất Lối Vào Giấc Mơ


Nếu Quên Mất Lối Vào Giấc Mơ
Vua Bột và đồng tộc đã đến căn cứ bí mật của các ma nữ nhỏ như đã hẹn, còn mang đến cả manh mối mới...
Klee:
Vua Bột đến rồi, hả? Còn cả chị gái chưa từng gặp.
Hyakujitsuhaku Shion:
Chào mọi người, tôi là Hyakujitsuhaku Shion. Đồng tộc yumekui-baku của tôi, Kohaku, hay còn được mọi người gọi là Vua Bột, đã báo cáo toàn bộ sự việc với đồng tộc rồi.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nhà Lữ Hành và Paimon? Không ngờ hai người cũng ở đây, dạo này vẫn ổn chứ?
Paimon:
Shion! Thật trùng hợp, chúng tôi vốn định đến Phòng Tắm Hơi Aisa để ngâm suối nước nóng, chỉ là gặp chút chuyện đột xuất nên thay phải đổi lịch trình.
Hyakujitsuhaku Shion:
Hoan nghênh mọi người đến bất cứ lúc nào! Chị Mizuki đi công tác, tạm thời giao cho tôi xử lý các công việc trong tộc... Tôi... tôi sẽ cố gắng làm tốt!
Paimon:
Đợi đã, nghe có vẻ như hôm nay Shion đến là để giải quyết chuyện mà chúng tôi gặp phải, thật trùng hợp đấy.
Prune:
Hóa ra Vua Bột mà mọi người nói chính là yumekui-baku?
Prune:
Trong "Phổ Cập Sinh Vật Ít Được Biết Đến Ở Teyvat - Chương Inazuma" có phần giới thiệu bằng hình ảnh về yumekui-baku, với vẻ ngoài đáng yêu như một khối bột mềm mại, một số còn có thể hóa thành hình người...
Prune:
Là một loài youkai thân thiện, giúp con người điều tiết cảm xúc bằng cách nuốt chửng những cơn ác mộng.
Prune:
Nhân tiện, trang 136 nhé.
Hyakujitsuhaku Shion:
Cảm ơn bạn nhỏ thông minh này... Cũng cảm ơn các bạn nhỏ khác đã tham gia giúp đỡ.
Klee:
Chúng em là ma nữ nhỏ, thuộc Hội Ma Nữ Nhí.
Hyakujitsuhaku Shion:
Được, được. Cảm ơn Hội Ma Nữ Nhí.
Hyakujitsuhaku Shion:
Về người bạn tưởng tượng đó... chúng tôi đã triệu tập các yumekui-baku thường tuần tra bên ngoài về thảo luận cả đêm, tình hình có hơi phức tạp...
Prune:
Klee, em dẫn các ma nữ nhỏ sang kia chơi cùng Bỏng Ngô trước nhé?
Klee:
Dạ được ạ, mọi người theo Klee nào!
Paimon:
Ồ? Cô cố ý tách họ ra à?
Prune:
Vì nghe giọng điệu của vị tiểu thư này, chủ đề tiếp theo có lẽ sẽ liên quan đến những nội dung không được hay cho lắm.
Prune:
Để trẻ con tiếp xúc với mặt tối của xã hội quá sớm cũng không phải chuyện tốt, cẩn thận vẫn hơn.
Paimon:
Nhưng không phải Prune cũng là... trẻ con sao?
Prune:
Tôi lại nghe thấy rồi đấy! Paimon không thể nói thầm trong lòng được sao...
Nhà Lữ Hành:
Prune rất quan tâm đến các bạn nhỏ đấy nhỉ.
Prune:
Dù... dù sao thì khi họ nghe đến mức không thể ngồi yên được nữa, cũng sẽ la lối đòi đi chơi thôi. Tôi cũng chỉ là xử lý sớm hơn một chút...
Hyakujitsuhaku Shion:
Haha... thực ra chưa đến mức nghiêm trọng như "mặt tối của xã hội đâu"... Để tôi giải thích về diễn biến sự việc trước đã.
Hyakujitsuhaku Shion:
Kohaku, hay còn gọi là Vua Bột, sau khi ủy thác Bỏng Ngô cho các bạn nhỏ... ừm, là Hội Ma Nữ Nhí, đã phát hiện ra thứ này ở gần đó.
Paimon:
Ơ... Đây là gì vậy? Nhìn vào thấy thật không thoải mái...
Hyakujitsuhaku Shion:
Nói đơn giản thì đây là mảnh cảm xúc được sinh ra từ sự tích tụ cảm xúc tiêu cực, đến từ một cơn ác mộng nào đó.
Hyakujitsuhaku Shion:
Loại mảnh vỡ này chính là cảm xúc được thực thể hóa, trên người Bỏng Ngô cũng có khí tức giống với mảnh vỡ này.
Hyakujitsuhaku Shion:
Chúng tôi đoán, Bỏng Ngô đã từng tiếp xúc với mảnh vỡ này và chịu ảnh hưởng thực thể hóa tương tự.
Prune:
Thực thể hóa... nên chúng ta mới có thể nhìn thấy người bạn tưởng tượng trong thế giới thực.
Hyakujitsuhaku Shion:
Người bạn tưởng tượng vốn là sự tập hợp những cảm xúc tích cực trong tiềm thức con người, nhưng với tình hình hiện tại, nó bị ảnh hưởng bởi mảnh ác mộng và trở nên hỗn loạn...
Paimon:
Vậy nên Bỏng Ngô mới thất thường và ký ức hỗn loạn như bây giờ!
Paimon:
Ừm, lúc tổ chức tiệc trà chúng tôi có hỏi Bỏng Ngô về bạn nhỏ của nó, Bỏng Ngô có nhắc đến việc Homura rất khó chịu và cần được giúp đỡ.
Hyakujitsuhaku Shion:
Dựa trên những manh mối hiện có, rất có thể là do Homura gặp ác mộng, còn Bỏng Ngô bị ảnh hưởng bởi mảnh ác mộng nên mới thành ra như vậy.
Prune:
Yumekui-baku chắc chắn sẽ có cách giải quyết những chuyện liên quan đến giấc mơ!
Prune:
Xin hãy giúp Bỏng Ngô! Nó trở nên như vậy thì bạn nhỏ của nó nhất định cũng đang rất lo lắng!
Hyakujitsuhaku Shion:
Theo kinh nghiệm, sau khi yumekui-baku ăn hết những cảm xúc tiêu cực này thì đối tượng bị ảnh hưởng sẽ trở lại bình thường, dù là nó hay chủ nhân của cơn ác mộng.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị hành động thì lại nhận được tin tức từ những yumekui-baku khác, vẫn còn ba nơi khác có khí tức tương tự như mảnh vỡ này. Đây, mời xem.
Prune:
Nghĩa là còn ba mảnh ác mộng như thế này đang nằm rải rác ở những nơi đó?
Hyakujitsuhaku Shion:
Ừm, cảm xúc trong mảnh vỡ này rất bất ổn. Chúng tôi lo rằng, nếu vội vàng nuốt một mảnh trước thì sẽ gây ra phản ứng khó lường trên những mảnh khác...
Hyakujitsuhaku Shion:
Tốt nhất nên tìm đủ tất cả các mảnh ác mộng, sau đó xử lý chúng cùng một lúc sẽ an toàn hơn.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nhưng như mọi người thấy đấy... phần lớn đồng tộc yumekui-baku của chúng tôi đều có thân hình tròn trịa như thế này, chân ngắn nên chạy không nhanh, tay tròn cũng khó cầm nắm dụng cụ...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi!
Hyakujitsuhaku Shion:
Thật sao? Thực sự cảm kích vô cùng! Tấm bản đồ này nhờ các vị giữ trước nhé.
Hyakujitsuhaku Shion:
Cho phép tôi bổ sung thêm. Mảnh ác mộng tích tụ rất nhiều năng lượng tiêu cực, rất có thể sẽ khiến môi trường xung quanh thay đổi.
Hyakujitsuhaku Shion:
Nên ưu tiên chú ý đến những nơi bất thường trong môi trường xung quanh, biết đâu mảnh ác mộng sẽ ở gần đó.
Hyakujitsuhaku Shion:
Tôi sẽ triệu tập thêm vài người trong tộc, ngày mai sẽ đến với cái bụng trống rỗng cùng với những nguyên liệu cần thiết để xử lý ác mộng.
Paimon:
Hóa ra ác mộng không phải là nuốt một phát là xong mà còn cần xử lý đặc biệt nữa à?
Hyakujitsuhaku Shion:
Thật, thật ra chỉ là gia vị thôi... Với chúng tôi thì ác mộng có hương vị không ngon lắm, nên nếu có thêm gia vị thì sẽ tốt hơn nhiều...
Paimon:
Thì ra là vậy, vất vả cho mọi người rồi.
Hyakujitsuhaku Shion:
Không có gì đâu. Vậy tôi về làm việc trước nhé, Kohaku sẽ ở lại chăm sóc Bỏng Ngô, chúc mọi người thuận lợi! Hẹn mai gặp lại.
Sayu:
Khi nào thì chúng ta xuất phát?
Paimon:
Ối?! Sayu tới sau lưng tôi từ khi nào thế, sao không có động tĩnh gì cả.
Sayu:
Hi hi, ninja di chuyển không được phát ra tiếng động, không thì rất khó lẻn đi lười biếng.
Sayu:
Thực ra, tôi còn học được nhẫn thuật mới, mujina yểm trợ...
Klee:
Tada!
Qiqi:
Tada.
Klee:
Tụi em nghe thấy hết rồi, khi nào chúng ta xuất phát đây?
Yaoyao:
Bỏng Ngô là bạn của chúng em, mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ Bỏng Ngô.
Prune:
Đưa nhiều trẻ con đi cùng như vậy, có quá nhiều thứ phải lo...
Nhà Lữ Hành:
Không sao, có tôi ở đây.
Prune:
Tôi không phải là trẻ con!
Prune:
(Thôi kệ. Cùng lữ hành là cách tốt nhất để nhìn rõ bản chất của một người, biết đâu có cơ hội tìm ra điểm yếu của ma nữ...)
Prune:
Vậy... chúng ta thu dọn rồi xuất phát thôi.
Klee:
Klee sẽ mang thật nhiều thật nhiều bom, cho nổ bay những tên xấu xa lên trời!
Yaoyao:
Yaoyao mang theo ô, có thể che mưa che nắng. Còn chuẩn bị rất nhiều thảo dược đuổi côn trùng, đã gói sẵn lại cho mọi người rồi, chắc sẽ giúp được gì đó!
Yaoyao:
Đây. Mọi người cứ để trong túi, ở bên ngoài sẽ không sợ bị côn trùng cắn nữa. Phần của chị Prune và anh Nhà Lữ Hành cũng gói xong rồi.
Qiqi:
Nếu không cẩn thận bị ngã, đừng khóc. Đến tìm Qiqi, giúp chườm đá...
Sayu:
Đường ở Inazuma rất phức tạp, các ma nữ nhỏ phải cùng nhau hành động, không được tách khỏi đội, nếu lạc đường thì đứng chờ tại chỗ, tôi sẽ đến tìm mọi người.
Sayu:
À, còn có Prune và Nhà Lữ Hành nữa, Hội Ma Nữ Nhí cũng phải bảo vệ họ nhé!
Paimon:
Ừm, hiểu rồi. Nhà Lữ Hành luôn là người bảo vệ người khác, lần này hãy để Hội Ma Nữ Nhí bảo vệ cậu ấy!
Paimon:
Còn nữa, tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt ngon lành, no bụng mà không làm bẩn tay, rất thích hợp để bổ sung năng lượng nhanh chóng khi ở bên ngoài! Đói thì đến tìm tôi lấy nhé.
Prune:
Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Paimon:
Nơi đánh dấu trên bản đồ là ở đây nhỉ? Một khu rừng nhỏ.
Sayu:
Tôi đã ngủ trên tất cả cây ở đây, đã từng xếp hạng năm trong danh sách "địa điểm lười biếng lý tưởng của Sayu" đấy!
Yaoyao:
Đã từng?
Sayu:
Sau khi bị chị pháp sư phát hiện thì tụt xuống hạng bảy rồi.
Prune:
Chia nhóm tìm kiếm đi, để nâng cao hiệu suất.
Prune:
Tôi khá giỏi leo trèo, có thể phụ trách một cây. Kỹ thuật của Sayu thì càng không phải bàn, còn lại thì...
Klee:
Chị Prune, chúng ta chạy đua đi! Bắt đầu chạy từ đây, thi xem ai tìm được manh mối nhanh nhất!
Prune:
Còn chưa nói xong nữa...
Yaoyao:
Đi thôi đi thôi. Vận động xương khớp chút nào.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự, anh đếm chuẩn bị để tụi em chạy được không?
Nhà Lữ Hành:
Vào vị trí!
Yaoyao:
Qiqi nhớ theo sát tôi nhé!
Klee:
Paimon có thể đưa Klee bay cùng được không?
Paimon:
Hmm... hình như hơi khó...
Sayu:
Thuật chạy trốn của Trường Phái Yoohoo chưa bao giờ thua.
Prune:
Tại sao tôi lại phải điên theo mấy người chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị... Bắt đầu!
Sayu:
Xông lên...
Prune:
Không thể thua mấy nhóc được.
Yaoyao:
Ây da, sao vẫn đứng yên vậy, họ chạy xa cả rồi! Nào, nắm chặt tay Yaoyao nhé.
Klee:
Nổ tung hết đi...
Paimon:
Không được không được! "Phóng hỏa đốt rừng, Klee tiêu tùng"! Klee quên rồi sao?
Klee:
Ở đây không có Đội Kỵ Sĩ thì cũng phải tuân thủ ạ?
Paimon:
Cho nên Klee mới càng phải thể hiện thật tốt, để mọi người trong Đội Kỵ Sĩ đều biết Klee là đứa trẻ ngoan, lần sau sẽ yên tâm để Klee ra ngoài chơi hơn.
Klee:
Klee muốn làm đứa trẻ ngoan! Klee còn muốn đi chơi với các ma nữ nhỏ ở nhiều nơi nữa!
Paimon:
Ừm! Vậy Klee phụ trách kiểm tra dưới gốc cây, còn chị sẽ bay lên trên xem thử, được không?
Klee:
Được, Paimon cẩn thận! Klee cũng sẽ cẩn thận.
Yaoyao:
Qiqi, vừa chạy một đoạn có mệt không? Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát.
Qiqi:
Qiqi không mệt. Yaoyao đổ mồ hôi rồi, để Qiqi lau cho.
Qiqi:
Baizhu tiên sinh nói, ra mồ hôi dễ bị cảm lạnh, phải nhanh chóng lau khô.
Yaoyao:
Qiqi nhớ cả chuyện này nữa à? Quả không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Nhà Thuốc Bubu.
Qiqi:
Qiqi không nhớ... trong sổ tay có viết, Qiqi vừa đọc. Trên đó còn ghi: "Tìm mảnh ác mộng".
Yaoyao:
Không phải là "cộng" đâu, khi nào về sẽ dạy Qiqi viết, chúng ta đi tìm mảnh vỡ trước đã. Cố lên, phát huy bản lĩnh hái thuốc và củ cải ở Liyue của chúng ta nào!
Sayu:
A... ngai vàng này vẫn thoải mái như vậy, khiến người ta muốn ngủ... Không được ngủ!
Sayu:
Có mang theo Bạc Hà... Ừm, tỉnh táo lên nào Sayu! Tìm được sớm thì đi ngủ sớm.
Prune:
Cây này khó leo thật. May mà ở Nod-Krai không ít lần leo mái nhà, không ngờ món nghề này lại phát huy tác dụng ở đây.
Prune:
Yumekui-baku nói phải tập trung vào những chỗ khác biệt và không hợp lý với môi trường xung quanh... Để xem nào...
Prune:
Cây này khó leo thật. May mà ở Nod-Krai không ít lần leo mái nhà, không ngờ món nghề này lại phát huy tác dụng ở đây.
Prune:
Yumekui-baku nói phải tập trung vào những chỗ khác biệt và không hợp lý với môi trường xung quanh... Để xem nào...
Prune:
Hả?! Cái đuôi to thế?! Có gì đó không ổn!
Kirara:
Meoww...!?
Prune dùng sức kéo mạnh cái đuôi trước mặt, một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên... Mọi người nghe thấy liền vây quanh.
Kirara:
Đau quá...
Nhà Lữ Hành:
Kirara?
Kirara:
Nhà Lữ Hành và Paimon! Nhìn thấy hai người là tôi tỉnh ngay, xin chào nhé! Còn có cả một nhóm bạn nhỏ nữa... Tất cả đều là bạn của hai người sao? Xin chào các bạn nhỏ!
Klee:
Chào chị mèo lớn! Chúng em là ma nữ nhỏ!
Paimon:
Sao Kirara lại ở đây thế?
Kirara:
Hôm nay không có nhiều đơn hàng lắm, tôi giao xong thì ra đây mài móng, mài mãi thấy buồn ngủ quá, liền chợp mắt một lát... Rồi đang ngủ thì đuôi bị kéo một cái...
Prune:
Xin lỗi, là tôi nhầm. Tôi tưởng đuôi của cô là thứ mà chúng tôi đang tìm...
Prune:
Nếu đoán không nhầm thì cô là Nekomata phải không? Sách phổ cập sinh vật ít được biết đến kia cũng có giới thiệu, ở trang... hmm...
Paimon:
Lần này cũng nhớ trang thứ mấy luôn à?
Prune:
(Tiêu rồi, không nhớ. Đừng nhìn nữa...)
Prune:
Tóm lại, tôi tặng cô một quả bóng len làm quà tạ lỗi nhé?
Kirara:
Bóng len! Ừm... không cần đâu, chỉ là vừa bị đánh thức chưa kịp phản ứng thôi, không có gì to tát cả.
Kirara:
Bạn nhỏ này hiểu biết nhiều thật...
Prune:
Tôi không phải là bạn nh... Haiz, thôi bỏ đi.
Paimon:
À mà, Kirara có phát hiện điều gì bất thường ở gần đây không?
Kirara:
Nếu nói đến bất thường thì... Bình thường tôi hay ngủ dưới gốc cây đó, hôm nay không hiểu sao lại ngủ không thoải mái lắm, nên mới leo lên cây này để ngủ.
Prune:
Mọi người nói chuyện đi, tôi đi xem thử!
Sayu:
Chị gái Nekomata, chị còn biết chỗ nào thích hợp để ngủ nướng nữa không?
Kirara:
Cái này à... Có lúc là thùng giấy, có lúc là trên chân của bà...
Klee:
Chị mèo lớn! Em có quen một chị mèo nhỏ, chị ấy chỉ có một cái đuôi thôi. Lớn lên chị ấy sẽ có hai đuôi giống như chị đúng không?
Kirara:
Chắc là không đâu... Trừ khi cô ấy cũng là youkai Nekomata.
Qiqi:
Chị ơi, youkai và yêu tà có gì khác nhau không?
Kirara:
Hả... yêu tà là gì?
Yaoyao:
Chắc sự khác biệt giữa yêu quái tốt và yêu quái xấu. Giống như người tốt và người xấu vậy.
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy. Kirara và Vua Bột đều là những youkai tốt bụng.
Prune:
Quả nhiên, ở đây thật sự có mảnh ác mộng!
Prune:
Cất đi đã, chúng ta mau tranh thủ đi tìm kiếm ở địa điểm tiếp theo thôi.
Prune:
Chúng ta mau thừa thắng xông lên, đến nơi tiếp theo tìm thôi.
Prune:
Được. Đã có kinh nghiệm từ trước, lần này mọi người phân công rõ ràng rồi nhỉ.
Prune:
Chúng ta lần lượt điều tra xung quanh trước, có gì thì lớn tiếng thông báo cho mọi người, rõ chưa nào?
Klee:
Rõ!!
Qiqi:
Rõ!
Prune:
Này, sao cũng hùa theo mấy nhóc mà gọi thế... Thôi, giải tán.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon, chị Prune, mau tới đây...
Paimon:
Đến rồi đây... Có phát hiện gì sao?
Klee:
Phát hiện lớn! Là đám côn trùng xếp hàng! Klee chưa từng thấy!
Qiqi:
Qiqi cũng chưa từng thấy. Woa...
Sayu:
Đây là Onikabuto, rất thường thấy ở Inazuma.
Yaoyao:
Lúc trước từng thấy đàn kiến chuyển nhà trong vườn hoa của sư phụ, chúng cũng đang chuyển nhà sao? Nhưng sao chúng không mang hành lý nhỉ?
Prune:
Kỳ lạ, Onikabuto có thói quen hoạt động vào ban đêm để tránh thiên địch, ban ngày chúng phải ẩn nấp ở những nơi mát mẻ như bụi cỏ hoặc khe đá mới đúng.
Klee:
Chị Prune biết nhiều thật!
Prune:
Khụ khụ. Onikabuto sống nhờ vào nhựa cây và quả dại, ban đêm mới là thời gian chúng hoạt động, cho nên khả năng gặp chúng vào ban đêm sẽ cao hơn.
Nhà Lữ Hành:
Kiến thức này đã được tiếp thu!
Arataki Itto:
Kiến thức này đã được tiếp thu!
Paimon:
Ối, tên thả bò! Sao anh lại ở đây?
Arataki Itto:
Dưa Tím lùn, lại gặp nhau rồi! Đương nhiên là bổn đại gia đang tìm kiếm Onikabuto to hơn và mạnh hơn rồi! Kẻ mạnh luôn trên con đường tiến bộ! Còn các ngươi đang làm gì ở đây vậy?
Arataki Itto:
Ồ? Nhiều Dưa Tím mới quá. Ta hiểu rồi...
Arataki Itto:
Đang chơi trò gia đình đúng không! Haha, bổn đại gia đang rảnh, muốn ta chơi cùng các ngươi không?
Klee:
Chú to con ơi, chú đóng vai đại ma vương có sừng được đấy!
Arataki Itto:
Mau gọi là anh! Anh trai siêu ngầu!
Sayu:
Mọi người mau trốn đi, bảo vệ đầu cho tốt! Bị cái tên ồn ào này sờ đầu thì không cao lên được đâu!
Paimon:
Mọi người mau chạy đi! Tôi sẽ giữ chân anh ta! Tên thả bò, qua được ải của tôi đã rồi tính!
Arataki Itto:
Hahahaha, thú vị đấy. Dưa Tím lùn biết bay huênh hoang quá nhỉ? Có tin bổn đại gia sẽ sờ đầu ngươi trước không!
Paimon:
Hừm, ma nữ nhỏ Paimon dùng thần chú với tên thả bò: Sờ vào đầu một lần, trong túi sẽ giảm đi 10.000 Mora!
Arataki Itto:
Hahahahaha, trong túi của bổn đại gia chưa bao giờ có nhiều hơn 500 Mora cả!
Paimon:
Đáng ghét, tính sai rồi. Chạy thôi!
Arataki Itto:
Chạy chậm thôi các Dưa Tím, cẩn thận ngã đấy. Bổn đại gia đếm đến mười rồi sẽ đi tìm các ngươi...
Arataki Itto:
Một... hai... ba bốn năm sáu bảy tám chín mười! Haha!
Prune:
...?
Prune:
A, tôi nghĩ ra rồi!
Prune:
Hành vi bất thường của Onikabuto chính là một dạng gợi ý. Trừ khi nơi sinh sống ban đầu gặp vấn đề, nếu không thì không có lý do gì để mạo hiểm di chuyển vào ban ngày cả.
Prune:
Suy ngược lại, chỉ cần men theo lộ trình chúng di chuyển mà tìm tiếp...
Prune:
Ở đây thật sự có mảnh ác mộng! Chúng ta mau nhặt lên đi.
Prune:
Như vậy chỉ còn lại một mảnh nữa thôi, chiến thắng đã gần kề rồi.
Nhà Lữ Hành:
Mảnh này lại do Prune tìm được.
Prune:
Đừng trêu tôi nữa... Nhờ có các ma nữ nhỏ phát hiện ra đám Onikabuto này, công lao thực sự thuộc về mấy nhóc đó mà.
Prune:
Chỉ có trẻ con mới bị thu hút bởi đám côn trùng nhỏ thôi. Đổi lại là tôi thì chưa chắc đã để ý đến...
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên, nhìn nhận thế giới từ góc độ của trẻ con...
Prune:
Nói, nói sau đi! Xong việc chính trước đã. Cần gọi các ma nữ nhỏ về không? Phải đến nơi tiếp theo rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng đã quen với việc hành động cùng họ rồi nhỉ.
Prune:
Vậy không lẽ để mấy đứa ở đây chơi? Cái tên to xác kia nhìn là biết không đáng tin cậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
Được, vậy tôi gọi họ về rồi xuất phát!
Prune:
Để xem nào... chỉ còn lại bãi biển phía bắc Làng Konda. Xuất phát thôi!
Arataki Itto:
Ngươi có thấy mấy đứa không? Lạ thật, đám Dưa Tím này còn khó tìm hơn cả Onikabuto!
Sayu:
Không thấy mình. Không nhìn thấy mình.
Klee:
Nếu đại ma vương có sừng tìm đến, Klee sẽ cho nổ tung!
Paimon:
Không đến mức đó đâu... Thực ra anh ta cũng không tệ lắm.
Qiqi:
Qiqi không sợ lùn. Yaoyao, đứng sau lưng, Qiqi sẽ bảo vệ Yaoyao.
Yaoyao:
Không được, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau cao lên.
Prune:
Tôi đã quan sát một hồi rồi, tên cao to kia còn giống trẻ con hơn mấy đứa nữa. Tên này chỉ phát triển chiều cao thôi à?
Prune:
Thực ra anh ta chỉ cần đứng ở chỗ cao nhìn xuống là có thể phát hiện ra họ... Khụ, tôi không có nói là muốn chơi, lúc nào xuất phát thì gọi nhé! Tôi đi đọc sách đây.
Paimon:
Địa điểm cuối cùng rồi, phải bắt đầu tìm từ đâu đây...
Paimon:
Rõ quá rồi còn gì! Đã dẫn tới một đám ma vật rồi kìa!
Prune:
Chỉ là vài con Slime thôi. Mọi người lùi lại, để tôi đối phó với chúng.
Klee:
Các ma nữ nhỏ, chúng ta cùng giúp chị Prune nhé!
Paimon:
Được! Cố lên! Tôi sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho mọi người.
Paimon:
Đừng coi thường vai trò của đội cổ vũ nhé, chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận chiến khó khăn, sự ủng hộ từ ngoài sân đấu luôn là một phần rất quan trọng đấy!
Paimon:
Thậm chí có thể nói là mấu chốt để giành chiến thắng! Đúng không Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Phối hợp tuyệt lắm! Cứ thế hihi, rồi hahaha, sau đó xoẹt xoẹt là tiêu diệt hết ma vật!
Prune:
Haha... Mọi người cũng khá lợi hại đấy chứ. Paimon cũng không tồi, giọng rất to.
Klee:
Vì chúng ta là những ma nữ nhỏ siêu lợi hại.
Sayu:
Đánh xong lại buồn ngủ rồi...
Qiqi:
Đói rồi.
Yaoyao:
Dì Lưu Vân từng dặn không được đi lại bên ngoài khi trời tối. Đây chắc là mảnh cuối cùng rồi, chúng ta mau thu thập rồi về thôi.
Klee:
Bỏng Ngô, Vua Bột, mọi người về rồi đây!
Paimon:
Woa... nhiều đồ ngon quá! Là chuẩn bị cho chúng tôi sao?
Vua Bột:
!
Mọi người vừa thưởng thức món ngon vừa tổng kết những chuyện hôm nay. Quá trình thu thập mảnh ác mộng thuận lợi hơn dự kiến, cũng thú vị hơn tưởng tượng, có lẽ đây chính là hiệu quả kỳ diệu khi các ma nữ nhỏ tụ tập bên nhau.
Yaoyao:
Bỏng Ngô, mọi người đã hứa với Vua Bột rồi, ngày mai sẽ giúp ngươi trở lại bình thường!
Sayu:
Hơn nữa, sau khi ác mộng bị ăn mất, chắc chắn Homura cũng sẽ khỏe lại thôi, đừng lo.
Vua Bột:
~
Klee:
Sau đó chúng ta sẽ giúp Bỏng Ngô tìm lại Homura, mọi người cùng chơi với nhau!
Qiqi:
Nếu tất cả người bạn tưởng tượng đều có thể ra ngoài chơi cùng nhau thì thật tốt.
Klee:
Phép thuật của mẹ sẽ làm được!
Prune:
Klee từng học phép thuật này chưa? Klee có biết dùng không?
Klee:
Klee chỉ học được cách truyền phép thuật ra mắt cho các ma nữ nhỏ khác thôi, chứ chưa học được phép thuật nào khác...
Yaoyao:
Nói như vậy thì sư phụ, dì Lưu Vân, chú Lí Thủy cũng làm được! Họ là tiên nhân thần thông quảng đại, rất lợi hại.
Sayu:
Vậy sư phụ của tôi cũng làm được! Ninja vĩ đại sẽ không thua đâu!
Paimon:
Vậy! Vậy... Nhà Lữ Hành có làm được không?
Nhà Lữ Hành:
Nghĩ thế nào cũng thấy không làm được!
Paimon:
Cũng phải. Đó đều là các tiền bối rất tài giỏi.
Paimon:
Hihi, nghĩ đến cảnh những người bạn tưởng tượng của mọi người tụ tập cùng nhau... Thật thú vị!
Qiqi:
Paimon có người bạn tưởng tượng không?
Paimon:
Mặc dù tôi không có người bạn tưởng tượng, nhưng trong cuộc sống hàng ngày có Nhà Lữ Hành ở bên, chuyện gì cũng có thể nói cùng nhau, cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Paimon:
Còn Prune thì sao? Cô có người bạn tưởng tượng không?
Prune:
Đương nhiên là có! Nó tên là Descartes, là một chú chó cực kỳ đáng yêu, cũng là bạn tốt nhất của tôi.
Klee:
Đáng yêu như chị Prune sao?
Prune:
Ừm... chắc là vậy. Mà chị đáng yêu lắm sao...?
Prune:
Khụ, mọi người ăn no cả rồi chứ? Nên về nhà trọ nghỉ ngơi thôi, tôi sẽ đưa mọi người về trước.
Sayu:
Tối nay Prune ngủ cùng chúng tôi nhé? Chị pháp sư đặt phòng rộng lắm, mấy hôm nay chúng tôi đều ngủ chung, vẫn còn chỗ đó.
Yaoyao:
Đúng đúng, tối qua tụi em còn chơi ném gối nữa.
Prune:
Thôi không ngủ cùng đâu, tôi cũng tự đặt...
Klee:
Chơi cùng mọi người đi mà chị Prune... được không ạ?
Prune:
...Thôi được. Vậy đi nào.
Nhà Lữ Hành:
Vậy xuất phát luôn thôi!
Prune:
Được, được. Để xem nào... chỉ còn lại bãi biển phía bắc Làng Konda. Xuất phát thôi!
Nhà Lữ Hành:
Chơi cho thỏa thích rồi xuất phát!
Nhà Lữ Hành:
Được, xuất phát thôi nào.
Prune:
Ừm. Nơi tiếp theo ở phía đông Làng Konda... Tôi nhớ đường rồi, xuất phát thôi.
Nhà Lữ Hành:
Càng vội càng dễ sai sót, nghỉ ngơi một lát rồi hãy xuất phát.
Nhà Lữ Hành:
Được, xuất phát thôi nào.
Prune:
Ừm. Nơi tiếp theo ở phía đông Làng Konda... Tôi nhớ đường rồi, xuất phát thôi.
Nhà Lữ Hành:
Càng vội càng dễ sai sót, nghỉ ngơi một lát rồi hãy xuất phát.
Nhà Lữ Hành:
Xuất phát thôi!
Prune:
Để tôi xem bản đồ mà yumekui-baku đưa, nơi ở gần đây nhất là trong Rừng Chinju... Chúng ta đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Đợi một chút, sắp chuẩn bị xong rồi.