arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bạn Tưởng Tượng Đồng Hành I

Heo Rừng Hoang Dã Và Ma Nữ Nhỏ


Dodoco Siêu Chuyền Bóng
Klee đã chọn xong đồ chơi yêu thích...

Đoàn Đoàn Nguyệt Quế Tay Trong Tay
Yaoyao và Qiqi đang chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ uống...

Heo Rừng Hoang Dã Và Ma Nữ Nhỏ
Sau khi trải qua không ít sự kiện, các bạn quyết định đến Phòng Tắm Hơi Aisa để thư giãn...
Người Qua Đường Phấn Chấn:
Nghe nói có một con heo rừng hoang dã phát điên đang chạy lung tung bên ngoài Rừng Chinju, mấy hôm trước không phải cô từng đi dạo gần đó sao, có thấy con heo rừng nào không?
Homura:
Hmm... Không có...
Người Qua Đường Phấn Chấn:
Không có sao... Vậy có thấy đứa trẻ kỳ lạ nào không? Hai ngày nay ở khu vực đó có một đứa trẻ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của ma nữ.
Người Qua Đường Phấn Chấn:
Tin đồn gần khu đó có vẻ kỳ lạ... Chúng ta cũng qua đó xem thử đi!
Homura:
Thôi tôi không đi đâu. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, vừa làm thêm giờ xong mệt quá.
Người Qua Đường Phấn Chấn:
Để tôi đưa cô về nhà trước đã, trạng thái của cô như này... Tôi lo cô sẽ ngất xỉu trên đường mất.
Paimon:
Nhà Lữ Hành có nghe thấy không?
Nhà Lữ Hành:
Nghe thấy rồi, heo rừng!
Paimon:
Là ma nữ! Không phải là ma nữ mà chúng ta quen đấy chứ? Hmm... tò mò quá... hay là chúng ta qua xem thế nào trước đã.
Nhà Lữ Hành:
Nhắc đến người quen thì không thấy mệt nữa à?
Paimon:
Chuyện đương nhiên mà! Chẳng lẽ Nhà Lữ Hành không tò mò sao?
Paimon:
Ma nữ xuất hiện tức là có chuyện lớn xảy ra! Nếu chỉ là hiểu lầm thì còn đỡ, nhưng lỡ như là thật thì biết đâu chúng ta có thể giúp được?
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi cũng nghĩ vậy, đi thôi.
Paimon:
Hình như ở gần đây, để tôi xem... Heo rừng hoang dã... ừm... Ma nữ...
Paimon:
Không phát hiện điều gì bất thường... Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, hủy cảnh báo! Nghĩ cũng phải, chúng ta đã bao giờ thấy heo rừng ở gần đây đâu...
Paimon:
Ma nữ thì càng khỏi nói, sao có thể vô cớ xuất hiện ở nơi hoang vu này, họ còn đang bận chuyện hệ trọng kia mà.
Prune:
Suy nghĩ rập khuôn.
Prune:
Các ma nữ đã không ít lần làm những chuyện vô nghĩa để giải trí, khiến người vô tội chịu khổ, vì vậy thợ săn có trách nhiệm phải...
Prune:
...Hửm? Mấy người? Mấy người là thân tín của Alice!
Prune:
Cậu là Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng, còn cô là Paimon.
Paimon:
Hả?!
Nhà Lữ Hành:
...Thợ săn?
Prune:
Đ-đợi đã, để tôi nói lại.
Prune:
Tôi là Prune, là... bạn của Alice! Đúng, là bạn của quý cô đó. Cô ấy mời tôi đến đây để xử lý một... ừm... "Sự kiện liên quan đến ma nữ".
Prune:
Vì một số lý do bất khả kháng nên tôi đã mất liên lạc với cô ấy, cho nên...
Paimon:
Đó chính là đứa trẻ kỳ lạ đang hỏi thăm tung tích của ma nữ à?
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ đúng rồi.
Prune:
Nghe thấy hết rồi nhé! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi không phải đứa trẻ kỳ quái hay đi lang thang khắp nơi đâu!
Prune:
Tôi chỉ... đang bận điều tra chuyên môn thôi. Tóm lại là tôi quen Alice!
Paimon:
Thật không đấy? Sao trông chột dạ thế?
Prune:
Hai người không tin à? Nhìn xem, đây là những thứ Alice đưa cho tôi, đều là đạo cụ của ma nữ.
Prune:
Hẳn là cậu có thể cảm nhận được luồng phép thuật trên những thứ này.
Paimon:
Chuông, búa, còn có một cuốn... sách cũ? Mặc dù trông có vẻ không tầm thường, nhưng hình như không hợp với... hmm... thẩm mỹ của ma nữ?
Prune:
Không đúng. Cho dù cô không biết những đạo cụ này, thì ít nhất cũng phải nhận ra cuốn giáo trình kinh điển của Học Phái Spantamad này chứ.
Prune:
Nghe đồn bạn đồng hành tí hon bên cạnh nhà lữ hành tóc vàng là người có học vấn rất cao tại Giáo Viện Sumeru, đã đọc không ít sách vở...
Prune:
Đây là hàng xịn từ tám mươi năm trước, kinh điển của kinh điển đấy.
Paimon:
Tôi... tôi ư? Hóa ra người ngoài đánh giá tôi cao như vậy à!
Paimon:
Khụ, ừm... Đúng là hàng xịn, lúc... lúc nãy tôi còn chưa nói xong.
Paimon:
Ơ... sao chiếc chuông này đột nhiên reo lên vậy!
Prune:
Về mặt lý thuyết, nó có thể cảm nhận được "dao động ma lực bất thường cục bộ".
Paimon:
Hả?
Prune:
Nói đơn giản là có một sức mạnh bất thường đang xuất hiện gần đây!
Prune:
Ha, nhầm nhiều lần như vậy, lần này chắc chắn là ma nữ rồi!
Paimon:
Nói gì vậy? Tôi nghe mà rối cả lên... Cô nói là ma nữ ở gần đây sao?
Prune:
Tóm lại mau đi theo, lát nữa mấy người sẽ biết tôi không nói dối.
Paimon:
May mà Nhà Lữ Hành phản ứng nhanh!
Prune:
Đúng như lời đồn, lực chiến rất cao, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Vừa rồi tôi quá hấp tấp, xin lỗi mọi người.
Prune:
Tôi không nói dối đâu! Alice từng nói, khi chuông reo lên thì sẽ có xác suất ma nữ xuất hiện... chỉ không ngờ xác suất lại thấp như vậy.
Paimon:
Được rồi, tôi tin cô!
Paimon:
Nếu là đạo cụ của Alice, đúng là sẽ có đủ loại chức năng bất ngờ. Điểm này chúng ta đều hiểu rõ, đúng không!
Prune:
...Biết ngay mà.
Paimon:
Nhìn kìa, ở đây có một tấm thẻ.
Paimon:
"Những bạn nhỏ có người bạn tưởng tượng, có muốn cùng nhau làm một việc tốt không? Hãy tìm Vua Bột nhé."
Paimon:
Trên này còn vẽ một con heo rừng nữa... Chẳng lẽ là con heo rừng hoang dã phát điên chạy lung tung trong lời đồn sao?
Prune:
Lại là âm mưu của cô ta?
Paimon:
Cô nói gì cơ?
Prune:
...Tôi nghi ngờ đây là âm mưu của kẻ xấu, dùng những thứ mà trẻ con quen thuộc để dụ dỗ chúng.
Prune:
Lợi dụng người bạn tưởng tượng của người khác để đặt bẫy, thật vô liêm sỉ! Thất đức! Tuyệt đối không thể tha thứ.
Paimon:
Nghiêm trọng vậy sao... thật là quá đáng! Chúng ta không thể ngồi yên được!
Nhà Lữ Hành:
Điều tra rõ trước đã. Tốt nhất nên là một sự hiểu lầm thôi.
Paimon:
Lại nữa rồi! Lần này chắc không phải là ma vật nữa đâu nhỉ...
Prune:
Đã có kinh nghiệm lần trước, hai người cẩn thận một chút cũng hợp lý. Muốn đi theo hay không thì hai người tự quyết định nhé.
Paimon:
Làm sao đây? Chúng ta cũng không thể để cô ấy một mình ở đây được.
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi.
Prune:
Đây là căn cứ của ma nữ! Lần này chắc chắn không sai!
Klee:
Da-da-da. Xông lên, cho nổ tung tất cả!
Bỏng Ngô:
Nổ tung! Haha! Nổ tung tất cả!
Nhà Lữ Hành:
Klee cẩn thận...
Paimon:
Tin đồn là thật! Heo rừng phát điên chạy lung tung... Lại còn biết nói, hơn nữa lời nói cũng thật đáng sợ, rốt cuộc là muốn nổ tung cái gì đây?
Prune:
Lẽ nào lời của Klee không đáng sợ?
Klee:
Ơ? Anh Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon! Còn có chị Prune nữa!
Paimon:
Thì ra mọi người quen biết nhau sao?
Klee:
Vâng! Chị Prune mới chuyển đến Mondstadt cách đây không lâu, chị ấy hay rủ Klee chơi trò "tra khảo", Klee thích lắm!
Paimon:
"Tra khảo"?!
Prune:
Này Klee, đã nói không được tùy tiện kể cho người khác biết mà!
Prune:
Không phải như mấy người nghĩ đâu, nghe tôi giải thích đã. Đó là trò chơi hỏi đáp thưởng bánh nướng thôi!
Paimon:
Có trò chơi như vậy sao? Tôi cũng muốn chơi!
Klee:
Được đó, vậy lần sau Paimon cùng tham gia nhé! Người càng đông chơi càng vui, thế mới náo nhiệt!
Prune:
Khụ, tạm gác lại đã! Sao Klee lại ở đây? Thứ này không làm em bị thương chứ?
Klee:
Không phải "thứ này", mà là Bỏng Ngô! Nó là bạn mới của Klee, vừa rồi mọi người đang chơi với nhau, nó sẽ không làm hại Klee đâu.
Paimon:
Đợi đã... Nó giống hệt với hình vẽ trên tấm thẻ này!
Klee:
Đây là tấm thẻ cầu cứu do Vua Bột vẽ! Nhiệm vụ này đã được Hội Ma Nữ tiếp nhận rồi.
Prune:
Hội Ma Nữ?! Klee, các ma nữ ở đâu vậy? Có thể nói cho chị biết không?
Klee:
Được chứ, đang ở ngay trong căn cứ bí mật này đó! Bây giờ Klee đi gọi họ rồi quay lại ngay!
Prune:
Nói rồi mà, lần này nhất định không sai, quả nhiên ma nữ đang ở gần đây.
Paimon:
Nếu đã là ma nữ chứ không phải ma vật, thì tại sao lại vào tư thế chiến đấu vậy?
Prune:
Paimon không biết đâu...
Klee:
Chúng em đến rồi đây...
Klee:
Hội Ma Nữ Nhí, ra mắt!
Klee:
Vừa nãy tụi em đã bàn bạc rồi, Yaoyao nói nên gọi là Hội Ma Nữ Nhí, vì các ma nữ nhỏ vẫn chưa trưởng thành.
Prune:
(Cái gì?! Hội Ma Nữ Nhí lại là chuyện gì nữa... trước đó đâu nói là có Hội Ma Nữ Nhí...)
Klee:
Đây là Hội Ma Nữ Nhí do Klee thành lập. Em là ma nữ nhỏ Klee.
Yaoyao:
Nhà Lữ Hành và Paimon, lại gặp anh chị rồi. Hihi, mỗi lần gặp anh chị em đều rất vui, luôn có chuyện tốt xảy ra.
Yaoyao:
Klee nói có bạn mới đến căn cứ bí mật, theo phép lịch sự thì tụi em nên tự giới thiệu lại, để em bắt đầu trước nhé.
Yaoyao:
Em là ma nữ nhỏ Yaoyao, quê ở Liyue. Em mới gia nhập Hội Ma Nữ Nhí gần đây, xin được chỉ giáo thêm.
Prune:
Ồ... xin chào.
Yaoyao:
Đến lượt Qiqi rồi. Đừng vội, cứ làm như lúc tập thôi, còn nhớ phải nói gì không?
Qiqi:
Ừm. Tôi là ma nữ nhỏ Qiqi. Trên sổ viết như vậy, nói xong rồi.
Qiqi:
Nhà Lữ Hành, Paimon, luôn ở trong lòng, không cần viết cũng nhớ.
Qiqi:
Bạn mới, khuôn mặt mới, Qiqi sẽ cố gắng ghi nhớ.
Sayu:
Khò... hơ... đến lượt tôi sao? Chào hai người bạn cũ, chào bạn mới, ma nữ nhỏ Sayu, có mặt.
Prune:
Ừm... Chào các bạn nhỏ... các ma nữ nhỏ, gọi tôi Prune là được.
Nhà Lữ Hành:
Hội Ma Nữ Nhí! Đáng yêu quá!
Paimon:
Còn có phép thuật ra mắt giống như Alice và Nicole nữa, cũng ra dáng lắm đó.
Klee:
Hì hì. Mẹ là ma nữ lớn lợi hại, cho nên Klee là ma nữ nhỏ lợi hại!
Paimon:
Prune, thì ra cô nói có ma nữ ở gần đây, là chỉ các ma nữ nhỏ à?
Prune:
Đương... đương nhiên rồi! Ma nữ nhỏ thì cũng là ma nữ mà.
Prune:
(Là chỉ thị từ Alice? Họ nghe theo lệnh của Hội Ma Nữ Lớn sao...)
Klee:
...Chị Prune là người tốt! Là bạn của Klee. Mẹ cũng nói chị Prune là bạn của mẹ.
Prune:
Bạn á?! Mẹ em nói vậy thật sao?
Paimon:
Sao trông kinh ngạc vậy? Chẳng phải lúc trước cô ấy nói mình là bạn của Alice sao?
Klee:
Paimon và chị Prune, hai người muốn tham gia Hội Ma Nữ Nhí không?
Yaoyao:
Tham gia cùng tụi em đi! Cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt và đồ chơi trong căn cứ bí mật.
Klee:
Còn có phép thuật ra mắt do mẹ làm nữa! Mẹ nói Klee cũng có thể giống như mẹ, gắn phép thuật xinh đẹp này lên những ma nữ nhỏ khác.
Prune:
Tôi thì không cần đâu. Từ lâu tôi đã không chơi mấy trò gia đình nữa rồi.
Paimon:
Chưa nói đến chuyện có đồ ăn vặt thoải mái, chỉ riêng phép thuật ra mắt dù xem bao nhiêu lần cũng thấy rất ngầu! Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Báo cáo, Paimon nhà tôi muốn đăng ký tham gia!
Paimon:
Ơ! Đợi đã... tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Đừng quên là Alice rất thích đưa ra đủ loại thử thách cho người khác, biết đâu Klee cũng kế thừa chuyện này.
Paimon:
Bây giờ nói chắc như đinh đóng cột thế này, lỡ như không vượt qua thử thách thì mất mặt lắm đấy...
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm, có tôi ở đây rồi.
Paimon:
Woa... Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Vậy, xin hỏi các vị ma nữ nhỏ, phải vượt qua thử thách gì mới có thể gia nhập Hội Ma Nữ Nhí?
Sayu:
Đã là Klee gửi lời mời, chỉ cần Paimon đồng ý thì sẽ xem như gia nhập thành công. Chúng tôi cũng vậy mà.
Klee:
Chính xác.
Paimon:
Đơn giản hơn tôi nghĩ đấy!
Prune:
Bình thường thôi, thế giới của trẻ con vốn rất đơn giản. Những quy tắc phức tạp đều do người lớn nhàm chán tạo ra.
Paimon:
Tuyệt! Vậy bây giờ tôi đã được xem là ma nữ nhỏ rồi à? Phép thuật ra mắt của tôi sẽ trông như thế nào nhỉ... thật mong chờ quá...
Klee:
Mẹ nói rằng, nội dung trên phép thuật ra mắt là ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, nên để cho người quen thuộc với ma nữ nhỏ suy nghĩ trước đã.
Klee:
Chỉ cần nghĩ trong lòng là được. Sau đó nắm lấy tay Klee, phép thuật sẽ được truyền đi!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi nghĩ cho!
Paimon:
Hihi, người quen thuộc với tôi nhất chắc chắn là Nhà Lữ Hành rồi, vậy thì nhờ Nhà Lữ Hành nhé!
Paimon:
Tôi cũng khá tò mò, trong ấn tượng của Nhà Lữ Hành, tôi sẽ là một ma nữ nhỏ như thế nào đây...
Nhà Lữ Hành:
Ma nữ nhỏ oai phong lẫm liệt!
Klee:
Paimon, đưa tay đây nào.
Klee:
Được rồi! Ma nữ nhỏ Paimon hãy thử tự giới thiệu xem.
Paimon:
Vậy là được rồi sao? Để thử xem, khụ...
Paimon:
Xin chào mọi người, tôi là ma nữ nhỏ Paimon!
Prune:
Chúc mừng nhé. À mà... các vị ma nữ nhỏ, chúng ta cũng nên bắt đầu việc chính rồi nhỉ? Hình như nó không được bình thường lắm...
Paimon:
Vừa nãy Klee nói Hội Ma Nữ Nhí đã nhận nhiệm vụ... Bây giờ tôi cũng là thành viên của Hội Ma Nữ Nhí, phải hiểu rõ tình hình mới được!
Paimon:
Kể chi tiết cho chúng tôi nghe được không?
Sayu:
Chuyện của Bỏng Ngô khá phức tạp... Kể ra thì dài lắm, hay là tìm chỗ ngồi xuống trước đã, đứng mỏi chân quá.
Klee:
Được chứ, vậy chúng ta tổ chức tiệc trà nhé! Tiệc trà là nơi thích hợp nhất để tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.
Yaoyao:
Ý hay đó. Yaoyao sẽ phụ trách chuẩn bị đồ ăn vặt và điểm tâm cho tiệc trà.
Sayu:
Tôi phụ trách xếp ghế.
Klee:
Klee sẽ đi chọn đồ chơi để mọi người chơi trong tiệc trà.
Qiqi:
Ừm...
Yaoyao:
Chúng ta cùng đi nào, Qiqi! Chọn mấy món mình thích ăn nữa nhé.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự và chị Prune, căn cứ bí mật này mọi người cứ thoải mái dạo chơi nhé, Hội Ma Nữ Nhí luôn chào đón.
Prune:
Được rồi... đành phải tìm chỗ nghỉ chân, vừa đọc sách vừa chờ thôi.
Paimon:
Klee chọn xong đồ chơi chưa?
Klee:
Ừm! Đồ chơi phép thuật mà mẹ làm cho em, có thể chơi ném bom với Dodoco. Klee muốn chia sẻ với các ma nữ nhỏ khác, cùng nhau ném bom!
Paimon:
Ném bom?! Không được đâu Klee, nguy hiểm lắm.
Klee:
Paimon yên tâm, không nguy hiểm đâu. Trong món đồ chơi phép thuật này, Bom Nảy sẽ không nổ, mẹ nói em có thể chơi thoải mái mà không bị cấm túc.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự và Paimon, cả hai cũng đến chơi đi! Lần này Dodoco đến Inazuma chơi cũng rất muốn gặp anh chị đấy!
Paimon:
Ơ... không phải Klee luôn mang theo Dodoco bên mình sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà.
Klee:
Khác nhau đó. Gia tộc Dodo có rất nhiều Dodoco, có nhóc thì giống Klee, thích phiêu lưu mạo hiểm bên ngoài.
Klee:
Một số Dodoco thường sống ở nơi khác, chưa gặp hai người bao giờ.
Paimon:
Nơi khác ư?
Klee:
Chị Prune từng cho em xem cuốn sách tranh ở Mondstadt, chị ấy nói đó là thế giới tưởng tượng của các bạn nhỏ, còn Dodoco là người bạn tưởng tượng của Klee.
Klee:
Nhưng dù ở đâu, mẹ cũng có thể mời Dodoco ra ngoài chơi cùng mọi người! Như lần này, Dodoco đã được mời vào trong đồ chơi phép thuật.
Paimon:
Mặc dù trước đây đã từng thấy Dodoco với không ít kiểu dáng khác nhau, nhưng vẫn cảm thấy rất thần kỳ...
Nhà Lữ Hành:
Phép thuật, rất thần kỳ phải không.
Klee:
Vậy khi nào anh Kỵ Sĩ Danh Dự sẽ chơi ném bom với Dodoco?
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự muốn chơi ném bom với Dodoco không?
Yaoyao:
Qiqi, đừng chỉ uống mỗi nước ngọt, còn nhớ mỗi ngày phải uống bao nhiêu ly nước không?
Qiqi:
...Một hai Qiqi, hai hai Qiqi, không nhớ nữa...
Yaoyao:
Không sao, để tôi làm trợ lý nhắc Qiqi uống nước. Giờ là lúc uống nước rồi, nhớ bổ sung nước nhé.
Paimon:
Hì hì, Yaoyao chu đáo thật đấy.
Yaoyao:
Anh Nhà Lữ Hành, Paimon, đến đúng lúc lắm! Hai người thích đồ ăn vặt vị gì? Ngọt hay mặn? Để xem nào...
Paimon:
Trong túi tôi cũng có rất nhiều đồ ăn vặt, mọi người cũng chọn đi!
Qiqi:
Đồ ăn vặt phải chia sẻ, đồ chơi cũng phải chia sẻ. Cho này.
Yaoyao:
À, đây là cơ quan trò chơi mà dì Lưu Vân làm cho tụi em, bên trong có chứa tiên thuật rất thú vị.
Yaoyao:
Từ lúc nghe sư phụ nói chúng em sẽ đến Inazuma, dì ấy đã dặn đi dặn lại là phải chú ý an toàn.
Yaoyao:
Sợ bọn em không nhớ, dì ấy còn đặc biệt làm một cơ quan trò chơi. Dì ấy nói cách giáo dục hiệu quả nhất, chính là vừa học vừa chơi.
Qiqi:
Phải về nhà trước khi trời tối. Đoàn Đoàn và Nguyệt Quế đi cùng nhau, Qiqi và Yaoyao nắm tay nhau.
Yaoyao:
Chính là như vậy! Giỏi quá, Qiqi đều nhớ hết rồi.
Yaoyao:
Tiên thuật của dì Lưu Vân thật lợi hại, những người bạn tưởng tượng của cả hai có thể tự do vui chơi trong bí cảnh mà dì ấy tạo ra, đây cũng là lần đầu tiên được gặp người bạn tưởng tượng của Qiqi đó!
Yaoyao:
Là một chú chim sẻ đáng yêu giống như Qiqi! Tên là Đoàn Đoàn.
Paimon:
Có vẻ tôi đã hiểu tại sao Qiqi lại thích chim sẻ đến vậy rồi.
Qiqi:
Nguyệt Quế, cũng giống như cơ quan Nguyệt Quế, nhưng lại khác nhau...
Yaoyao:
Năm đó dì Lưu Vân tặng em Nguyệt Quế, dần dần Nguyệt Quế cũng trở thành người bạn tưởng tượng của em, đến bây giờ cả em và Nguyệt Quế đều đã trưởng thành hơn rất nhiều!
Qiqi:
Đoàn Đoàn cũng mập lên, nhưng lại bay được cao hơn.
Paimon:
Thật tốt quá. Dù là bạn bè trong tưởng tượng hay trong hiện thực, đều cùng trưởng thành với sự đồng hành của nhau.
Yaoyao:
Ối, mải nói chuyện suýt quên mất việc chính, điểm tâm chuẩn bị xong ngay đây. Mọi người có thể chơi thử cơ quan này trước để giải khuây.
Yaoyao:
Anh Nhà Lữ Hành và Paimon có thể chơi thử cơ quan này trước để giải khuây.
Sayu:
Zzz...
Paimon:
Sayuuuuuu... sao lại ngủ mất rồi. Chắc là mệt lắm hả?
Sayu:
Mệt... Chuyển xong ghế, lại còn chỉ huy "Siêu Lễ Phép" chạy một quãng đường dài... Vất vả quá đi mất, phải tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ.
Paimon:
Siêu... trễ phép?
Sayu:
Biết ngay sẽ có người nghe nhầm mà. Là "Siêu Lễ Phép", không phải là "trễ phép"! Thực sự là một mujina vô cùng lễ phép.
Paimon:
Được rồi. Là lễ phép chứ không phải trễ phép.
Sayu:
Siêu Lễ Phép là người bạn tưởng tượng của tôi. Thông thường mọi người sẽ không nhìn thấy nó, cho nên tôi cũng chưa chính thức giới thiệu với mọi người.
Paimon:
Quả nhiên các bạn nhỏ đều có người bạn tưởng tượng!
Sayu:
Suỵt... Cách xưng hô "bạn nhỏ" này nghe như kiểu sẽ không cao lên được nữa vậy, tôi là một ninja sắp có thể tự mình đảm đương mọi việc đấy nhé. Ừm... sắp thôi.
Sayu:
Trước khi tự mình đảm đương mọi việc, được cùng bạn tốt sát cánh bên nhau cũng rất tuyệt...
Sayu:
Hơn nữa... mọi người không nhìn thấy Siêu Lễ Phép đang giúp tôi, cho nên trong mắt người khác thì tôi vẫn là một người tự mình đảm đương mọi việc.
Paimon:
Sao cứ có cảm giác kỳ kỳ nhỉ... "Tự mình đảm đương mọi việc" là như vậy sao?
Sayu:
Thật sao? Tốt quá, chỉ cần mở thiết bị nhẫn thuật này là có thể tập luyện cùng nó rồi!
Sayu:
Dạo này bận chơi với các ma nữ nhỏ, nên đã bỏ lỡ rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện...
Paimon:
Nhiệm vụ huấn luyện? Được lắm Sayu, muốn chúng tôi làm giúp để được lười biếng phải không!
Sayu:
Cái này... chuyện đó... Không phải như thế...!
Sayu:
Đây là thiết bị huấn luyện chạy trốn mà sư phụ để lại cho tôi trước khi rời đi. Như mọi người thấy đó, kỹ năng chạy trốn của tôi đã khá thành thạo rồi.
Sayu:
Nhiệm vụ huấn luyện dành riêng cho tôi sớm đã hoàn thành rồi, đây không phải chuyện mà tôi muốn lười biếng đâu.
Sayu:
Haiz... Siêu Lễ Phép còn lười hơn, sắp không theo kịp tốc độ của tôi rồi. Không được, muốn trốn thì phải cùng nhau trốn. Cho nên, nhiệm vụ cần làm bây giờ là huấn luyện Siêu Lễ Phép.
Sayu:
Đây mới là chuyện mà tôi lười...
Paimon:
Vậy chẳng phải vẫn là lười biếng sao?!
Sayu:
Giúp tôi huấn luyện Siêu Lễ Phép chạy trốn được không? Giúp tôi lười một lần thôi, chỉ một lần thôi!
Prune:
Kết hợp nguyên tố để tăng sát thương... Nói cách khác, chỉ cần chiến thuật hợp lý, cho dù là ma nữ thì cũng có thể đánh bại...
Prune:
Hoa Lừa Dối Băng Giá ban nãy là một loại ma vật nguỵ trang thực vật điển hình, không giống như ma vật do ma nữ phái đến.
Prune:
Đối mặt với đòn tấn công từ dưới đất và gai băng, việc di chuyển đặc biệt quan trọng, thân thủ của Nhà Lữ Hành thôi cũng đã đủ để mày mò học hỏi rất lâu rồi, còn những chiêu thức khác nữa... Cứ ghi lại trước đã...
Prune:
"Diễn Tập Săn Ma - Cải Biên - Bản Thứ 16"... Xong!
Paimon:
Prune đang ghi chép à?
Prune:
Ối! Làm tôi hết hồn, sao đi không có tiếng bước chân gì vậy?
Paimon:
Tôi bay mà?!
Prune:
Vừa nãy hai người nghe thấy hết rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Nghe thấy "Diễn Tập Săn Ma".
Prune:
Đã vậy, tiếp theo tôi muốn nói một chuyện, hy vọng hai người nghe xong đừng quá ngạc nhiên.
Prune:
Trong cuốn sách Alice đưa cho tôi có kẹp vài tờ giấy nháp, chúng có phép thuật rất thần kỳ... Có thể đem nội dung trên giấy tái hiện trong bí cảnh giả tưởng.
Prune:
Tôi biết điều này hơi khó tưởng tượng. Nói thế này cho dễ hiểu, giống như con người có thể bước vào thế giới trong truyện cổ tích vậy.
Paimon:
Ồ, chẳng phải là Simulanka sao? Chúng tôi từng đến đó từ lâu rồi.
Prune:
(Cái gì mà lanka cơ? Chưa nghe bao giờ! Lẽ nào thật sự có truyện cổ tích bước vào bên trong được sao...)
Paimon:
Vậy Prune đã viết câu chuyện gì trên đó vậy? Chúng tôi có thể vào xem không?
Prune:
Chỉ có mấy tờ giấy này thôi, sao có thể lãng phí vào những thứ không thực tế được? Đương nhiên phải dùng để nâng cao giá trị bản thân rồi.
Prune:
Sau khi tự học xong cuốn giáo trình này, tôi đã viết một bộ kế hoạch huấn luyện chiến đấu. Một ngày nào đó, nhất định có thể tự tay đánh bại Alice!
Paimon:
Hả? Hai người không phải là bạn sao? Tại sao lại muốn đánh bại cô ấy?
Prune:
(Thôi xong, phấn khích quá nên lỡ miệng rồi...)
Paimon:
Tôi hiểu rồi...
Prune:
(Không giấu được nữa rồi sao...)
Paimon:
Chắc chắn cả hai là bạn rất thân!
Prune:
Hả?
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng có một người bạn như vậy, tên đó hễ có cơ hội là sẽ mời Nhà Lữ Hành cùng tỉ thí.
Paimon:
Dù sao Nhà Lữ Hành cũng là nhà lữ hành danh tiếng lẫy lừng, nếu Prune muốn nâng cao võ nghệ thì tìm Nhà Lữ Hành cũng được!
Nhà Lữ Hành:
Hả? Lại là tôi à?
Prune:
Đúng thế! Sao tôi phải lén học trộm kỹ năng chứ, trực tiếp mời cao thủ chỉ dạy không phải nhanh hơn sao!
Prune:
Nhà Lữ Hành có thể tham gia buổi diễn tập của tôi được không? Màn phô diễn chiến đấu của cậu chắc chắn sẽ rất có giá trị tham khảo!
Prune:
Nhà Lữ Hành có thể tham gia buổi diễn tập của tôi được không? Màn phô diễn chiến đấu của cậu chắc chắn sẽ rất có giá trị tham khảo!
Klee:
Tèn ten... Chào mừng đến với tiệc trà của Hội Ma Nữ Nhí!
Paimon:
Prune muốn uống gì? Có với tới không? Để tôi lấy cho.
Prune:
Ừm, vậy cho tôi một tách trà nóng, không đường nhé, cảm ơn.
Sayu:
Căn cứ bí mật không có trà đâu, vị đắng lắm, cả hội đều không thích uống.
Qiqi:
Nóng, không thích. Sữa Dango, mát lạnh, giống sữa dừa, thích.
Prune:
Vậy thì hết cách rồi, tôi uống Sữa Dango cũng được.
Paimon:
Tôi thấy Prune vốn dĩ đang nhìn chằm chằm vào thứ này mà!
Prune:
Thôi mau họp đi!
Prune:
Con heo rừng biết nói này rốt cuộc là...
Klee:
Bỏng Ngô là người bạn tưởng tượng!
Prune:
Người bạn tưởng tượng?!
Prune:
Không phải chứ? Thông thường, trong thế giới hiện thực chúng ta sẽ không thể nhìn thấy người bạn tưởng tượng của người khác.
Paimon:
Đúng nhỉ. Vừa rồi nói đến người bạn tưởng tượng của mọi người, đều phải nhờ vào phép thuật, tiên thuật hoặc nhẫn thuật mới có thể nhìn thấy.
Paimon:
Trước đây, còn từng dùng đến máy dò có hình dạng mắt kính của Lisa...
Prune:
Sao mọi người xác định được nó là người bạn tưởng tượng?
Bỏng Ngô:
Bạn tưởng tượng! Bạn thật sự!
Klee:
Klee không biết, nhưng Klee tin Bỏng Ngô!
Prune:
Được rồi... Để tôi đổi câu hỏi, sao mọi người tìm được nó?
Yaoyao:
Lúc chúng em chơi ở bên ngoài thì nhặt được tấm thẻ cầu cứu của Vua Bột, đi tìm một mạch thì gặp được Vua Bột và Bỏng Ngô.
Klee:
Vua Bột là người tốt! Bỏng Ngô đang lang thang, là Vua Bột phát hiện ra Bỏng Ngô trước.
Bỏng Ngô:
Người tốt, haha, người haha, tốt.
Paimon:
Ơ... Nó vẫn luôn như vậy sao? Trông có vẻ không thể giao tiếp bình thường được...
Qiqi:
Lúc một mình lang thang, không tốt lắm, vừa tức giận, lại chạy nhanh... Trông Vua Bột có vẻ rất đau đầu.
Qiqi:
Khi ở cùng ma nữ nhỏ thì tốt hơn nhiều, có lúc nói chuyện, có lúc còn cười.
Prune:
Hầu hết những người bạn tưởng tượng được tạo ra từ trí tưởng tượng của trẻ con, thân thiết với trẻ con cũng là hợp lý.
Paimon:
Vậy thì không có gì lạ nữa. Để tôi tóm tắt lại, tức là Bỏng Ngô đang lang thang, rồi bị Vua Bột nhặt được...
Paimon:
Vua Bột lại tìm Hội Ma Nữ Nhí nhờ giúp đỡ, phân công hợp tác!
Klee:
Ừm! Hội Ma Nữ Nhí phụ trách bầu bạn bên cạnh Bỏng Ngô, Vua Bột tập trung điều tra, chúng em đã hẹn ngày mai gặp nhau.
Prune:
...Tôi cũng đâu nói chắc chắn. Tôi chỉ nói là nghi ngờ thôi.
Paimon:
Vậy Hội Ma Nữ Nhí chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo?
Klee:
Klee quyết định dùng cách của ma nữ nhỏ để giúp Bỏng Ngô!
Prune:
Ví dụ? Có thể dùng phép thuật giống với ma nữ lớn không?
Klee:
Klee cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên Klee làm ma nữ nhỏ... Chị Prune cảm thấy ma nữ nhỏ nên làm gì?
Prune:
Các em mới là ma nữ nhỏ, sao lại hỏi chị...
Prune:
(Khoan đã, đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin nội bộ...)
Prune:
Khụ, hay là bắt đầu từ việc bắt chước đi! Klee, trong Hội Ma Nữ Lớn của mẹ em có những thành viên nào vậy? Mỗi người giỏi những gì?
Klee:
Ừm... có mẹ. Mẹ giống Klee, thích cùng bạn bè đi mạo hiểm!
Klee:
Có một dì ma nữ biết nói mấy lời tiên tri.
Sayu:
Là do ngủ đấy! Ngủ không đủ giấc nên mới trở nên như vậy. Giấc ngủ có thể giải quyết mọi vấn đề, chúng ta đều nên đi ngủ thôi...
Klee:
Có một dì ma nữ nói rất nhiều.
Yaoyao:
Không thể tùy tiện đưa ra kết luận như vậy. Tạm thời chúng ta vẫn chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo và cặn kẽ, nên càng phải thận trọng hơn trong chuyện này.
Yaoyao:
Trước khi làm rõ nguyên nhân, chúng ta nên bầu bạn chơi cùng với Bỏng Ngô, đừng để Bỏng Ngô lang thang khắp nơi làm người qua đường sợ hãi, rồi chờ tin tốt từ Vua Bột!
Klee:
Có một dì ma nữ thích viết truyện.
Qiqi:
"Ngủ" gạch bỏ. Còn lại "mạo hiểm", "chơi"... ghi lại hết rồi.
Klee:
Còn có một dì ma nữ rất thông minh. Còn... còn... Klee quên mất rồi.
Paimon:
Hmm... Não tôi ơi mau hoạt động đi!
Paimon:
Có rồi! Vì người bạn tưởng tượng đến từ các bạn nhỏ, chi bằng thử hỏi thăm chuyện về bạn nhỏ của Bỏng Ngô xem?
Nhà Lữ Hành:
Thông minh đấy Paimon!
Paimon:
À thì, bạn nhỏ của Bỏng Ngô đâu rồi? Sao cả hai lại tách nhau ra thế?
Bỏng Ngô:
Hừ! Ha! Homura rất khó chịu, Bỏng Ngô giúp Homura! Mọi người giúp Homura!
Prune:
Homura là bạn nhỏ của Bỏng Ngô à... Homura bị sao thế? Phải làm thế nào để giúp đây?
Bỏng Ngô:
...
Sayu:
Vua Bột đã dặn, Bỏng Ngô rất có thể bị mất trí nhớ, những chuyện nhớ được sẽ không nhiều.
Qiqi:
Giống Qiqi, không nhớ được. Nhưng cũng không giống, Bỏng Ngô không viết chữ.
Bỏng Ngô:
Homura biết viết!
Bỏng Ngô:
Húc văng sâu khóc nhè, đá bay quái sổ mũi. Mặc chúng hung dữ cỡ nào, một đấm văng tận trời cao!
Yaoyao:
Bỏng Ngô đã đọc đoạn vè này rất nhiều lần rồi.
Bỏng Ngô:
Đánh bại kẻ hung ác, nhét vào bao tải to!
Paimon:
Là Homura viết à? Rất có cá tính đấy!
Bỏng Ngô:
Nổ tung! Haha!
Paimon:
Ừm... từ tác phẩm của cô ấy có thể cảm nhận được. Biết đâu lớn lên cô ấy sẽ trở thành một nhà thơ theo trường phái táo bạo?
Bỏng Ngô:
Họa sĩ vĩ đại! Nhà ẩm thực vĩ đại! Nhà làm phim vĩ đại!
Prune:
Này, kỳ vọng cao là áp lực cho sự trưởng thành đấy nhé. Lỡ sau này lớn lên không làm được thì sao?
Bỏng Ngô:
Homura là tốt nhất! Dù thế nào cũng tốt!
Prune:
Còn nhớ cô ấy trông như thế nào không? Chúng tôi sẽ giúp Bỏng Ngô đi tìm.
Bỏng Ngô:
...
Bỏng Ngô:
Thích tết tóc... thích váy hoa, thích cười. Còn có... woohoo!
Prune:
Đúng là rất khó giao tiếp...
Paimon:
Hình như không còn manh mối gì nữa rồi, chúng ta nên làm thế nào đây?
Nhà Lữ Hành:
Vừa rồi có nhắc đến Vua Bột cũng đang điều tra...
Prune:
Chỉ có thể đợi đến ngày mai để gặp cái tên được gọi là Vua Bột này thôi. Vậy, giải tán thôi nhỉ?
Klee:
Tuyệt vời! Chúng ta có thể đi chơi rồi!
Klee:
Mọi người ơi, Hội Ma Nữ Nhí đã thành lập được 3 ngày rồi! Cách 100 ngày còn... còn... ừm... không biết tính.
Klee:
Nhưng còn 7 ngày nữa là đủ 10 ngày! Là 10 đấy, phải dùng cả hai tay mới đếm hết số lớn như vậy!
Yaoyao:
Sau lần gặp Sayu và Klee ở núi tuyết, chúng em đã hẹn cùng nhau ra ngoài chơi.
Yaoyao:
Gần đây nhận được lời mời của Sayu, em liền đi xin phép sư phụ và Baizhu tiên sinh, cả hai đều đồng ý để em dẫn Qiqi đến đây kết bạn.
Qiqi:
Nơi chưa từng đến, hoa anh đào, đẹp. Cô gái màu đỏ hay cười, cô gái hay ngủ, ừm... rất hay ngủ.
Paimon:
Còn Klee thì sao? Klee tự đến đây à?
Klee:
Klee từng đến Inazuma, Klee biết đường! Mẹ nói rằng Klee sẽ lớn lên, sẽ có thế giới của riêng mình, mẹ rất ủng hộ Klee đi chơi với bạn bè!
Klee:
Anh Albedo và anh Durin Nhỏ đưa em lên thuyền, trên thuyền có rất nhiều anh chị nhà mạo hiểm đi cùng Klee, vừa xuống thuyền thì Sayu đã đợi ở bến cảng rồi.
Sayu:
Hì hì. Buổi tụ họp này là phần thưởng Shuumatsuban trao cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ với độ khó cực cao! Vị đại nhân đó đã duyệt cho tôi kỳ nghỉ và kinh phí, còn nhờ cả chị pháp sư tiếp đãi bạn bè tới chơi nữa.
Paimon:
Thật tuyệt. Thấy mọi người chơi với nhau vui như vậy, không biết tại sao lại có cảm giác rất hạnh phúc...
Klee:
Nhiều bạn bè quá, giống như có nhiều Dodoco vậy, Klee vui lắm!
Prune:
Bỏng Ngô, thử nhớ lại xem, có phải bị một người phụ nữ rất xinh đẹp bắt đến đây không?
Bỏng Ngô:
Húc văng sâu khóc nhè! Nổ! Nổ tung!
Prune:
Nhớ ra rồi à? Ngươi cũng không thể tha thứ cho cô ta đúng không! Nếu đoán không nhầm thì cô ta chính là Vua Bột.
Bỏng Ngô:
Đá bay quái sổ mũi! Nổ! Nổ tung!
Prune:
Vậy ngươi có gặp một chú chó nhỏ rất đáng yêu không? Nó cũng là người bạn tưởng tượng.
Bỏng Ngô:
Nổ! Nổ tung! Nhét vào bao tải to!
Prune:
Cái gì vậy chứ... Căn bản không phải đang trả lời mình...
Nhà Lữ Hành:
Để tôi giúp Sayu lười thêm một lần vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn lười biếng một lần. Lát nữa quay lại sau!
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ anh muốn chơi với Dodoco!
Nhà Lữ Hành:
Anh đi dạo thêm chút nữa, để chơi sau nhé!
Nhà Lữ Hành:
Được, để anh thử xem!
Nhà Lữ Hành:
Anh đi dạo thêm chút nữa, để chơi sau nhé!
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, để tôi trổ tài nào!
Nhà Lữ Hành:
Không dám, để lần sau nhé!

Diễn Tập Săn Ma
Prune dường như đang bận ghi chép...

Siêu Lễ Phép Tẩu Thoát
Sayu lại ngủ mất rồi à?