arrow_back 原神 任务
Chuyến Nghỉ Dưỡng Ngày Hè IV

Hạ Màn! Đêm Mùa Hè Rực Rỡ!


Hạ Màn! Đêm Mùa Hè Rực Rỡ!
Cho đến khi mặt trời lại một lần nữa mọc lên...
Quay trở về phòng nghỉ
Mualani:
旅行者, Paimon! Tôi đem theo Bóng Nổi đến chào buổi sáng đây!
Paimon:
Chào buổi sáng, Mualani! Sao hôm nay phấn chấn vậy? Đêm qua chẳng phải cô là người chơi hết mình nhất sao?
Mualani:
Đó là chuyện tối qua! Ngủ một giấc là hết mệt rồi mà!
Mualani:
Đây, cầm lấy này. Đây là phần thưởng của album kỷ niệm đó, tôi đã lấy hộ luôn rồi, đỡ phải đi thêm một chuyến.
Paimon:
Ồ! Mualani chu đáo quá!
Mualani:
Một người dẫn đường giỏi thì sẽ suy nghĩ trước và luôn ra tay giúp đỡ chứ, đúng không?
Mualani:
Nói đến công việc thì hình như kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc rồi. Nếu còn không về nhà, e là chú cún nhà tôi cũng không còn nhận ra tôi nữa.
Mualani:
Tôi đã hỏi những người khác rồi, ai cũng có nỗi trăn trở riêng.
Mualani:
Nhớ người nhà, nhớ hương vị của rượu bồ công anh...
Mualani:
Ngay cả Chasca dù không nói gì, nhưng cứ đến chiều tối là lại ngồi trên ngọn cây, nhìn về hướng Hội Hoa Vũ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có thể hiểu được...
Mualani:
Vì vậy, trước khi mùa hè tuyệt vời này kết thúc, chúng ta hãy làm thêm vài việc có ý nghĩa để kỷ niệm nhé!
Mualani:
Như là... cùng chụp thêm một tấm ảnh chẳng hạn!
Paimon:
Chụp ở đây luôn sao? Ở lâu như vậy, đúng là cũng có chút tình cảm.
Mualani:
Được! Vậy mau trang trí cho bức tường thôi. Để tôi gọi mọi người đến tập hợp... Gặp nhau ở quảng trường nhé!
Nói chuyện với mọi người
Bennett:
Ồ, đẹp thật đấy!
Mualani:
Mọi người ơi, tập trung chụp ảnh thôi nào!
Mualani:
Ừm... Được đó chứ! Tinh thần của mọi người đều rất tốt, không có tóc bết hay mắt thâm vì thức khuya.
Paimon:
Trước khi chụp còn phải kiểm tra những thứ này nữa sao?
Mualani:
Chụp ảnh không tốt thì làm sao có thể tự xưng mình là người dẫn đường giỏi được chứ?
Venti:
Đúng đó, cũng như mê rượu thì mới là nhà thơ giỏi được chứ, đúng không?
Paimon:
...Không ngờ hai ý tưởng này lại liên kết được luôn đấy!
Bennett:
Haha, nhưng bầu không khí rất tuyệt mà.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đã đủ thân để cùng nhau nói chuyện phiếm rồi.
Paimon:
Thật sao? 旅行者 lại học theo Bennett chiều hư cái tên hát rong này đấy à?
Chasca:
Thì cũng không có gì xấu mà.
Mualani:
Nào, 旅行者, đeo chiếc băng đầu Asha này lên đi. Đây là quà lưu niệm mà mọi người đã mua cho cậu đó!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Bennett:
Rất hợp đấy!
Mualani:
Vậy thì...
Mualani:
Ba, hai, một...
Paimon:
...
Bennett:
Paimon?
Paimon:
Ngại thật, ban nãy nghe nhiều lời nói đùa quá nên đầu tôi bỗng ngừng hoạt động rồi, không nghĩ ra được nên nói gì nữa...
Chasca:
Cộng thêm việc không nỡ rời xa mọi người đúng không?
Chasca:
Cảm thấy khi nói ra thì sẽ đặt dấu chấm hết cho kỳ nghỉ ấy nhỉ?
Paimon:
Cô...! Tôi cứ tưởng người hòa giải sẽ không biết đọc suy nghĩ chứ!
Mualani:
Haha, Paimon...
Bennett:
Không sao đâu, Paimon.
Bennett:
Mùa hè sẽ còn đến mà, giống như lời cầu nguyện của Paimon với Hỏa Thần ấy.
Bennett:
Hành trình của mọi người vẫn đang tiếp tục. Nhưng chỉ cần chúng ta trân trọng nhau, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Mualani:
Có phải Bennett đã trở nên rất biết cách ăn nói rồi không, thầy Venti?
Venti:
Ây da, không phải tôi dạy đâu mà.
Paimon:
"Không phải tôi dạy đâu" mà giọng điệu đắc ý thế! Thiệt tình, khó khăn lắm tôi mới cảm động một chút đấy...
Mualani:
Vậy chúng ta làm lại lần nữa nhé?
Bennett:
Mọi người cùng nhau luôn nhé?
Chasca:
Hô thế nào được nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Ngôi sao may mắn?
Paimon:
Được đó!
Mualani:
Ba, hai, một...
Mọi Người:
Ngôi sao may mắn!
Bạn cùng bạn bè tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ...
Chasca:
...Sau này Bennett có dự định gì không?
Mualani:
Đúng vậy. Nếu bây giờ chưa quyết định được thì có thể đến Cư Dân Suối Nước chúng tôi, muốn ở lại bao lâu cũng được.
Bennett:
...Ừm, cảm ơn lòng tốt của Mualani.
Bennett:
Trước đó, tôi đã đi gặp Hỏa Thần đại nhân và bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy rồi.
Bennett:
Cô ấy nói không gian đó là Vùng Biển Lặng do Vực Sâu mô phỏng ra. Bản thân không gian rất bất ổn, nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.
Bennett:
Nói đến chuyện của tôi thì Hỏa Thần rất hoan nghênh tôi ở lại Natlan, nhưng cũng nói là sẽ tôn trọng quyết định của tôi.
Bennett:
Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng... và quyết định sẽ quay về Mondstadt.
Chasca:
Không yên tâm về những người cha sao?
Bennett:
Đó là một trong những nguyên nhân. Tôi đã hứa là sẽ kể những câu chuyện của mình cho họ nghe, không thể thất hứa được.
Bennett:
Còn những thứ khác thì...
Bennett:
Lúc tạm biệt nhau, tôi đã nói với cha mẹ rằng tôi nhất định sẽ trở thành nhà mạo hiểm huyền thoại vĩ đại nhất Teyvat.
Bennett:
Và nhà mạo hiểm thì không thể chỉ ở yên một chỗ được.
Mualani:
Bennett...
Paimon:
Nếu như sau khi rời khỏi Natlan lại có những chuyện không may xảy ra... Vậy thì phải làm sao đây?
Bennett:
Haha, chuyện này cũng không sao.
Bennett:
Sự ấm áp nhận được trong suốt chuyến hành trình này đủ để giúp tôi đối mặt với tất cả thử thách trong tương lai rồi.
Bennett:
Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, và muốn tiếp tục lan tỏa sự ấm áp này. Suy nghĩ này chưa từng thay đổi.
Chasca:
Kính đoàn trưởng của chúng ta một ly nhé!
Venti:
Kính đoàn trưởng Bennett!
Mualani:
Cạn ly cạn ly!
Paimon:
Ối... Sắp thâu đêm luôn rồi...
Mualani:
Chơi vui quá mà! Tiếp theo đến lượt ai biểu diễn đây?
Chasca:
Tôi thấy Bennett như sắp ngủ gật mấy lần rồi đấy...
Bennett:
Không, không... Tôi vẫn có thể...
Chasca:
Mọi người về nghỉ ngơi đi thôi. Mualani, công việc dọn dẹp chỗ này giao cho cô nhé.
Mualani:
Hả? Tại sao lại là tôi...?
Venti:
旅行者, đi dạo với tôi chút nhé?
Venti:
Tôi biết một nơi có phong cảnh rất đẹp đấy.
Đến nơi Venti nói
Paimon:
Tên hát rong, anh vẫn rất biết cách chọn địa điểm nhỉ...
Venti:
Haha, thấy vui là được rồi. Có những chuyện không thích hợp với chim chóc, chỉ có thể kể cho những vì sao nghe thôi.
Nhà Lữ Hành:
Muốn kể chuyện trước khi đi ngủ sao?
Venti:
Haha... Câu chuyện này bắt đầu từ "Thời Gian".
Venti:
Rất lâu rất lâu về trước, "ThờiIstaroth Gian" đã bắt đầu ghi chép lại thế giới này.
Venti:
Cô ấy đối xử công bằng với tất cả sinh linh, mọi thứ trong lòng cô đều bình đẳng như nhau.
Venti:
Cô ấy giống như một quyển sách cổ, đem tất cả mọi người, mọi chuyện, mọi cuộc gặp gỡ và chia ly khắc ghi trong ký ức của mình.
Venti:
Lúc đó tôi vẫn còn là tinh linh gió, tôi đã vô tình gặp được "Thời Gian" tại Thiên Phong Thần Điện.
Venti:
Cô ấy đã lắng nghe nguyện vọng của tôi, chia cho tôi vài mảnh sức mạnh và quyền năng...
Venti:
Xem ra đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được câu chuyện "Thời Gian Và Gió" nhỉ.
Venti:
Rất có ý thơ, đúng chứ?
Venti:
Dựa vào những ký ức khắc sâu trong tế lễ, thơ ca, di tích và sách cổ, những sinh linh bị coi là bé nhỏ kia đã lần lượt "nhìn thấy" thời gian.
Paimon:
Đây là câu chuyện mà anh muốn kể sao?
Venti:
Ừm... Chỉ có thể coi như là phần mở đầu của câu chuyện mà thôi.
Venti:
Sự ô nhiễm của Vùng Biển Lặng gắn liền với chính thời gian. Nói cách khác, đó là một tai họa hiện hữu trong từng khoảnh khắc của thời gian.
Venti:
Khác với "Thời Gian", trong lòng tôi luôn tồn tại rất nhiều nguyện vọng.
Venti:
Năm trăm năm trước, để ngăn chặn sự ô nhiễm của Vùng Biển Lặng tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực khác ngoài Tenochtzitoc...
Venti:
Tôi đã thổi Vùng Biển Lặng khỏi trục thời gian, khiến nó trở thành "nơi không có gió".
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là chân tướng về sự biến mất của Vùng Biển Lặng sao?
Venti:
Chà, có vẻ như khiến cậu nhầm lẫn rồi.
Venti:
Nếu là hỏi về chuyện Vùng Biển Lặng biến mất khỏi Tenochtzitoc hai ba mươi năm trước, có lẽ sẽ có người kể chuyện phù hợp hơn cả tôi đấy.
Venti:
Vùng Biển Lặng đã chứa đựng quá nhiều câu chuyện không nên thuộc về nó... Mà tôi chỉ tham gia vào một chương trong đó thôi.
Venti:
Và sự lựa chọn của tôi vào năm trăm năm trước cũng có cái giá phải trả.
Venti:
Có những linh hồn vì thế mà không thể trở về Mondstadt... Số khác lại lắng đọng tại mảnh đất này, hòa vào Monetoo, trở thành Asha mà chúng ta đã gặp.
Paimon:
Cho nên, lần này anh đến Tenochtzitoc là vì...
Venti:
Đúng vậy, tôi cần hợp tác với Hỏa Thần đương nhiệm, Mavuika.
Nhà Lữ Hành:
Là lúc thắp nến đó sao?
Venti:
Đoán đúng rồi đấy. Ngọn lửa là ám hiệu của chúng tôi.
Venti:
Sau khi Mavuika mở khe nứt dẫn tới Vùng Biển Lặng từ trong không gian đó, tôi mới có thể lẻn vào và đưa tất cả những linh hồn muốn về nhà trở về.
Venti:
Còn về mánh khóe để lấy lại ký ức thì... Heh, cũng không phải lần đầu tôi làm chuyện này.
Venti:
Mavuika còn nói với tôi là cậu định dẫn tôi đến làm quen đấy... Không ngờ lại bị tôi giành trước.
Venti:
Rất mừng vì cô ấy cũng thích tự do và rượu ngon... Chúng tôi nói chuyện rất hợp.
Venti:
Tôi đã mệt mỏi suốt mấy ngày rồi, tôi lại sắp đi ngủ một giấc thật sâu đây.
Paimon:
Thật sao?
Venti:
Nhưng tôi chưa uống đủ rượu mật và rượu bồ công anh, nên phải kiên trì thêm một chút nữa.
Paimon:
Tôi thấy anh vẫn chưa mệt lắm đâu, nên chỉ dựa vào lý do nhỏ này thì còn lâu chúng tôi mới mời.
Venti:
Ơ... Sao nghiêm khắc với tôi thế?
Nhà Lữ Hành:
Venti...
Venti:
旅行者 sẽ tiếp tế rượu ngon cho tôi, phải không?
Venti:
...
Venti:
Có lẽ là để bảo vệ Mondstadt, để tất cả ai muốn ở lại đó đều có quyền tự do lựa chọn con đường riêng của mình.