arrow_back 原神 任务
Chuyến Nghỉ Dưỡng Ngày Hè III
Kinh Ngạc! Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ!
Album Nhàn Nhã chứa đầy những khoảnh khắc vui vẻ mà bạn đã trải qua cùng mọi người. Cuối cùng cũng đến lúc đổi thưởng rồi...
Đến chỗ đón tiếp để đổi thưởng
Ukucha:
Chào buổi sáng mọi người! Mấy hôm nay vẫn vui vẻ chứ?
Paimon:
Vui lắm luôn! Ăn ngon, chơi vui, những ngày tháng không phải lo nghĩ gì đúng là quá tuyệt vời...
Venti:
Có ai nghe thấy âm thanh trong gió không?
Mualani:
Hửm? Có gì đặc biệt sao? Tôi không nghe thấy gì cả.
Venti:
Không có sao? "Venti, Venti"... Rượu mật đang gọi tôi kìa.
Paimon:
Chậc... Vừa mới sáng sớm đã bắt đầu nói linh tinh rồi.
Chasca:
Dù nhà thơ có uống rượu như nước lã, thì cũng vì bạn bè mà đến đây.
Venti:
Ái chà, quả là cô gái có đôi mắt tinh tường như Qucusaur vậy.
Asha:
♪
Ukucha:
Ồ! Tinh thần của Asha cũng tốt đấy chứ.
Bennett:
Có muốn chia sẻ trận tỉ thí vừa rồi của chúng ta cho mọi người nghe không?
Asha:
!
Mualani:
Haha, sao lại có phản ứng như vậy nhỉ? Tôi thấy hứng thú rồi đấy!
Bennett:
Khi tôi vừa thu dọn đồ đạc ra ngoài thì Asha đã nhảy tới nhảy lui trong phòng, còn cố khoe với tôi về huy hiệu này nữa.
Bennett:
Tôi liền hỏi là "Được thôi, vậy chúng ta so tài nhé. Thế nào?"
Bennett:
Không ngờ Asha lại vươn cánh tay nhỏ ra để vật tay với tôi.
Paimon:
Rồi Bennett thắng hả?
Bennett:
Đương nhiên rồi! Nhưng chênh lệch vóc dáng thế này thì có hơi thiếu công bằng thật. Áy náy quá.
Bennett:
Hay là so tài bằng cách khác nhé, lát nữa đi vẽ graffiti thì sao? Tôi có đem theo vài lọ màu này...
Ukucha:
Rất vui khi thấy lịch trình của các vị vẫn rất đầy đủ.
Ukucha:
Vậy... Các vị đều đã hoàn thành phần khiêu chiến của bốn khu vực rồi nhỉ?
Ukucha:
Được rồi, để tôi xem thử nhé...
Ukucha:
Hả?!
Venti:
Có chuyện gì sao?
Ukucha:
Các vị... không phải đang đùa đấy chứ?
Paimon:
Aaaaah!!!
Mualani:
Sao tự nhiên Paimon hét lớn vậy? Làm tôi hết cả hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Paimon:
Xin lỗi... Tại tôi hơi nhát, nhưng chuyện này thực sự đáng sợ quá...
Bennett:
Cái này...
Mualani:
Hả...? Tại sao ảnh chụp lại thành ra thế này?
Paimon:
Phải không? Giống như bỗng nhiên biến thành một nhóm người khác vậy...
Chasca:
Bình tĩnh đã, quần áo và động tác trong hình... Đúng là chúng ta mà.
Mualani:
Thế sao lại như vậy?
Bennett:
Bức ảnh bị người khác vẽ lên à? Không đúng lắm... Trên đó không có dấu vết dính màu, nó giống như do máy ảnh chụp ra vậy. Không hiểu nổi...
Chasca:
Còn những bức khác thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi xem nào...
Mualani:
...
Chasca:
...
Bennett:
Bốn tấm đều bị thay đổi cả.
Paimon:
Mọi người cứ coi đi, tôi không muốn nhìn nữa... Cảm giác này quá là kỳ lạ mà...
Venti:
Liệu có phải trò đùa ác ý của ai đó không?
Mualani:
Lật đến trang cuối chưa?
Nhà Lữ Hành:
(Lật tiếp trang nữa...)
Bennett:
...
Chasca:
Xin lỗi nhé, chuyện đổi thưởng tạm gác lại đã.
Chasca:
Chúng ta qua đó nói chuyện chút đi.
Paimon:
Vậy... Có nhìn ra được thông tin gì không?
Mualani:
Nhìn không rõ mặt, nhưng tôi nhận ra trang phục của Cư Dân Suối Nước! Còn có Hội Hoa Vũ, Cộng Đồng Trù Phú, Chủ Nhân Gió Đêm nữa...
Bennett:
Đoàn mạo hiểm "Thanh Gươm Tecpatl"...
Venti:
Hmm?
Bennett:
Họ là đoàn mạo hiểm "Thanh Gươm Tecpatl"... Chúng ta đã từng đọc qua câu chuyện của họ tại Thị Trấn Guiztli rồi.
Bennett:
Những người bạn từ các bộ tộc khác nhau đã lập thành đoàn mạo hiểm, với mục tiêu đưa cái tên Thanh Gươm Tecpatl ra khắp Teyvat...
Bennett:
Sau đó, vì sự ra đời của đứa bé mà đôi vợ chồng ấy đã nảy sinh ý định từ bỏ. Họ đã tổ chức chuyến du lịch chia tay ấy...
Chasca:
Cho tôi xem thêm lần nữa nhé?
Paimon:
Đây.
Chasca:
Đúng là tôi từng thấy nơi này, chính là ở đây.
Mualani:
Sao cơ? Sao lại thế được?
Mualani:
Theo như Bennett nói thì những gì được ghi trong sổ tay đã là chuyện rất lâu về trước rồi mà? Nơi này đâu phải là khu nghỉ dưỡng!
Chasca:
Không... Mọi người thử nhìn địa hình xem.
Venti:
Hmm, tôi không có ấn tượng gì cả...
Chasca:
Mỗi ngày tôi đi tuần tra đều sẽ bay qua khu vực đó. Tôi biết vị trí chính xác, để tôi dẫn đường cho.
Paimon:
Chúng ta đi xem thử không?
Bennett:
Được. Chúng ta đi thôi...
Venti:
Đừng vội mà... Trước khi hành động thì hãy xem lại chút đã, được chứ?
Mualani:
Hmm... Dù có phải trò đùa hay không thì người để lại bức ảnh này nhất định là đang muốn ám chỉ hoặc truyền đạt điều gì đó.
Mualani:
Nếu manh mối đã chỉ đến một vị trí cụ thể, thì chỉ có tìm đến nơi đó mới phát hiện được thêm thông tin khác. Tôi nghĩ vậy đó.
Venti:
Cảm ơn kết luận của Mualani.
Venti:
Nhưng khi Chasca đi tuần thì lại không phát hiện điều gì bất thường, mà bức ảnh trong album kỷ niệm cũng đã là âm thầm được thêm vào trong đó...
Chasca:
Ý là không được xem thường đối thủ... Phải không?
Venti:
Có thể coi là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải cẩn thận tiến lên.
Paimon:
Bennett?
Bennett:
...Nơi chúng tôi sắp đến có thể sẽ rất nguy hiểm. Có thể nhờ anh chăm sóc Asha hộ tôi không?
Ukucha:
Nhưng không phải nó đã đi về phía đó rồi sao? Ngay lúc các vị đang thảo luận ấy, tôi còn tưởng là quý khách bảo nó đi đâu đó...
Paimon:
Nguy rồi...
Chasca:
Là cùng một hướng.
Bennett:
Đuổi theo đi, tìm kiếm dọc đường thử xem sao!
Đến địa điểm chỉ định trong ảnh
Chasca:
Vị trí trong bức hình chính là ở đây.
Mualani:
Nơi này yên tĩnh quá... Có vẻ như không có ai đang đợi chúng ta.
Chasca:
Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Nhưng đừng đi xa quá... Cũng để ý xem có thấy tung tích của Asha không nhé.
Mualani:
Hình như không có gì cả...
Venti:
Nào Asha, ra đây chơi nào!
Bennett:
...
Bennett:
Tôi nghe thấy...
Paimon:
Mọi người ơi, mau lại đây!
Bennett:
Tôi nghe thấy... có giọng nói đang gọi tôi.
Venti:
Tiếng ủ rượu á?
Bennett:
Không phải đâu... Nhưng đúng là nó đang gọi tên tôi, bảo tôi đi về phía...
Paimon:
Nhìn kìa!
Nhà Lữ Hành:
Có thể là lối vào bí cảnh, nhưng mà...
Mualani:
Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ?
Bennett:
Giọng nói... phát ra từ trong này.
Chasca:
Cẩn thận, nhỡ là bẫy thì sao?
Bennett:
Không phải... Đó không phải bẫy đâu.
Bennett:
Giọng điệu đó không có chút ác ý nào... Mà lại đầy quan tâm...
Paimon:
Bennett à! Này, tên hát rong, mau khuyên cậu ấy đi!
Venti:
...
Bennett:
...
Bennett:
Tôi biết là mọi người đang lo lắng cho tôi, tôi cũng biết phía trước có nguy hiểm...
Bennett:
Nhưng tôi có dự cảm, rằng thứ mà tôi đang tìm kiếm, giọng nói đang gọi tôi, câu hỏi đằng sau bức ảnh... Chỉ có đi vào bên trong đây thì mới có câu trả lời.
Bennett:
Những người cha của tôi luôn nói, nhà mạo hiểm thì không nên sợ khám phá và thử thách...
Bennett:
Tôi muốn vào trong bí cảnh này, nhưng tôi không muốn mọi người đi theo... Tôi sợ sẽ kéo mọi người vào nguy hiểm.
Paimon:
Vậy bây giờ phải làm sao đây?
Chasca:
"Tinh thần thám hiểm là hợp tác với nhau". Câu này là cậu tự nói mà.
Mualani:
Ngoài 旅行者 và Venti đã quen biết từ trước ra thì chúng tôi cũng là đồng đội của cậu mà! Sao có thể để đoàn trưởng đi một mình chứ?
Bennett:
Mọi người...
Paimon:
Được rồi, tôi vốn định khuyên đấy, nhưng tôi cũng biết là muốn thuyết phục nhà mạo hiểm không đi mạo hiểm nữa thì khó lắm...
Paimon:
Thôi bỏ đi, nếu ở điểm cuối của chuyến mạo hiểm này có kho báu thì chúng ta phải chia nhau, không được độc chiếm đấy nhé!
Bennett:
Vậy... còn thầy Venti thì sao?
Venti:
Đã gọi là thầy Venti suốt rồi, đến lúc quan trọng lại bỏ rơi học trò thì hơi quá đáng đấy.
Venti:
Lời cảm ơn thì đợi đến bữa tiệc hẵng tính nhé, hôm nay lại có người phải mời rồi.
Bennett:
Ừm... Được thôi... Haha, cảm ơn mọi người.
Bennett:
Vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?
Nhà Lữ Hành:
Xuất phát thôi.
Bennett:
Ừm!
Nói chuyện với mọi người
Paimon:
Đây là... nơi nào thế...
Mualani:
Nóng quá... Hơi thở như bị đè nén lại vậy... Thở thôi cũng thấy khó khăn...
Chasca:
Cẩn thận nhé, ở đây có mùi của Vực Sâu.
Paimon:
Vực Sâu?!
Chasca:
Chậc, luồng khí quá hỗn loạn, tôi không tìm ra được vị trí chính xác của nó.
Paimon:
Không lẽ Vực Sâu thực sự nhắm đến Bennett sao? Khoan đã... Bennett đâu rồi?
Mualani:
Bennett!
Paimon:
Bennett... Có ở đây không?
Mualani:
Lạc nhau rồi sao? Không phải là chúng ta cùng nhau đi vào đây ư?
Nhà Lữ Hành:
Không ổn rồi...
Bennett phát hiện mình đang ở đây một mình...
Bennett:
(Đây là đâu?... Hình như mình đã từng đến đây rồi...)
Bennett:
(Sao mình lại thấy quen thuộc thế nhỉ...?)
Bennett:
旅行者... Paimon...
Bennett:
Hự... Khụ khụ...
Bennett:
(Giọng của mình... Cổ họng khó chịu quá...)
Bennett:
Mọi người ơi...?
Bennett:
(Vẫn không có hồi âm, cũng không có bóng người. Mình bị lạc rồi ư? Hay mọi người đều bị tách ra rồi?)
Bennett:
(Không, không được...)
Bennett:
(Tim đập ngày càng nhanh, cả người đầy mồ hôi lạnh, không nhớ được gì cả... Cứ thế này thì mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào...)
Bennett:
(Mình muốn dừng lại...)
Bennett:
(Không biết bây giờ mình đang... may mắn hay xui xẻo nữa.)
Bennett:
(Nếu mình gặp nguy hiểm ngay cả khi ở trạng thái may mắn, vậy thì mọi người chắc còn phải đối mặt với mối nguy lớn hơn nữa...)
Bennett:
(Mình phải đi giúp họ... Phải tiến lên, phải hành động...)
Bennett:
(Đúng, chút đau đớn này có đáng là gì... Tiếp tục tiến lên... Mình có thể làm được...)
Bennett:
(Mình không sao, không sao cả... Sẽ không sao đâu... Phải gặp mọi người mới được...)
Bennett:
Hãy đợi... tôi...
Các bạn nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Bennett đâu cả...
Mualani:
Những ngôi sao kỳ lạ đó, hình như tối hơn lúc nãy phải không? Tôi cứ có dự cảm không lành...
Venti:
Không thể đợi ở đây mãi được. Chúng ta lên phía trước tìm đi.
Paimon:
Chậc! Ngay cả tên hát rong cũng bắt đầu nghiêm túc rồi sao...
Tiếp tục tiến lên
Paimon:
Lại nữa à?!
Paimon:
Bụng tôi khó chịu quá, tôi sắp ói mất rồi...
Chasca:
Càng đi về phía trước càng nguy hiểm...
Paimon:
Tên hát rong, anh có chắc là Bennett đang ở phía trước không?
Venti:
Hmm...
Venti:
Vận mệnh đã kéo cậu ấy trở lại đây. Đây là những khó khăn mà cậu ấy cần vượt qua... Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân thì...
Venti:
Các vị, hãy kiên trì nhé! Chúng ta cần hành động nhanh hơn.
Paimon:
Nhưng căn bản là... đi không nổi mà...
Tiếng Đàn:
♪
Paimon:
Tên hát rong...
Venti:
...
Venti:
Tranh thủ thôi!
Nhờ sự giúp đỡ của Venti, các bạn tiến về phía trước giữa cơn cuồng phong kỳ dị...
Tiếp tục tiến lên
Bennett:
Ngươi nói... nơi này là... điểm cuối vận mệnh của ta ư?
Giọng Nói Bên Tai:
Hahaha... Đúng thế...
Giọng Nói Bên Tai:
Bennett thoát chết, một Bennett "may mắn"...
Giọng Nói Bên Tai:
Ngươi từng thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh, trốn đến nơi mà ta không thể chạm đến... Hẳn ngươi đã hưởng thụ nhiều ngày tháng hạnh phúc nhỉ...
Giọng Nói Bên Tai:
Giờ đây, vận mệnh đã đưa ngươi trở lại đây để đối mặt với cái chết mà ngươi từng may mắn thoát được cách đây rất lâu.
Bennett:
Haha, nhưng dù ngươi có nói vậy thì ta vẫn cảm thấy... định mệnh là thứ phải do bản thân tự nắm bắt...
Bennett:
Trách nhiệm của nhà mạo hiểm... là đi viết lại những định nghĩa mà con người tạo ra... để khai thác và khiêu chiến... những thứ vốn dĩ không thể.
Giọng Nói Bên Tai:
Cho nên ta mới thích những nhà mạo hiểm như các ngươi... Đầy đam mê, nhưng cuối cùng chẳng đạt được gì, giống như cha mẹ ngươi vậy.
Bennett:
Ngươi nói... sao cơ?
Giọng Nói Bên Tai:
"Thanh Gươm Tecpatl"... Một cái tên thật buồn cười, ánh lửa cuối cùng mà họ tạo ra cũng sắp lụi tàn ở đây rồi.
Giọng Nói Bên Tai:
Những người có thể cứu ngươi đã không còn nữa... Nhìn xem, ngay cả bánh xe vận mệnh của ngươi cũng đã tan nát như thế rồi...
Giọng Nói Bên Tai:
Từ bỏ đi, Bennett... Đứa nhóc trốn chạy cái chết...
Giọng Nói Bên Tai:
Hãy đón nhận kết cục của vận mệnh.
Giọng Nói Bên Tai:
Ngươi không thể chống lại ta đâu.
Bennett:
...
Bennett:
Ta vẫn không thể...
Các bạn tiến về phía trước và phát hiện có ánh sáng lấp lánh kỳ lạ...
Chasca:
Ánh sáng đó là...
Mualani:
Là Asha! Một trong đó là đồng hành của Bennett!
Chasca:
...
Paimon:
Bennett! Bennett... Sao thế này? Bennett, mau tỉnh lại đi...
Chasca:
Biện pháp cấp cứu không có hiệu quả... Dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy đang rất yếu.
Paimon:
Bennett! Hic, mọi người mau nghĩ cách gì đó đi!
Venti:
Có ai đem theo mồi lửa không?
Mualani:
Mồi lửa?
Venti:
Cậu ấy cần ánh sáng để vượt qua được ngọn lửa vận mệnh.
Mualani:
Dùng nến có được không?
Venti:
Ừm. Thắp nến lên, rồi "mặt trời" sẽ chỉ hướng cho cậu ấy.
Chasca:
Có được không đó?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin Venti.
Chasca:
...Được, tôi hiểu rồi.
Mualani:
Chúng ta cầu nguyện cho cậu ấy đi.
Mualani:
Khi mặt trời lặn xuống phía tây, mong ánh sáng của đá lửa sẽ dẫn lối về nhà.
Mọi Người:
Khi những thứ xấu xa cũ kỹ bị thiêu rụi, ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa ắt sẽ tái sinh.
Venti:
Người lữ khách lạc đường, hãy lắng nghe.
Venti:
Ánh nắng xua tan tro bụi, gió trong rừng ngân nga giai điệu năm xưa, con đường về nhà tràn ngập hương thơm cây trái...
Venti:
Đi theo tôi, đi theo tôi nào. Về nhà thôi.
movie
Các bạn đã chứng kiến chuyến phiêu lưu cuối cùng của đội mạo hiểm mang tên Thanh Gươm Tecpatl, đồng thời cũng biết được số phận của Bennett.
Bennett:
Mẹ...
Bennett:
Chắc không phải con đang nằm mơ đâu nhỉ?
Aroni:
Không phải mơ đâu. Con của mẹ... Con đã lớn thế này rồi sao...
Bennett:
...! Cha, mẹ! Cuối cùng con cũng gặp được hai người rồi!
Macani:
...
Macani:
Để cha ôm con nào...
Paimon:
Không khí ở đây không còn ngột ngạt nữa, hít thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.
Mualani:
Cảnh tượng chúng ta vừa nhìn thấy là...
Venti:
Là ký ức còn sót lại trong quá khứ. Nói không chừng Hỏa Thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi đấy.
Mualani:
Lát nữa phải cảm ơn Hỏa Thần mới được...
Paimon:
Hóa ra Bennett chính là đứa trẻ trong câu chuyện về Thanh Gươm Tecpatl...
Aroni:
Đúng vậy. Năm đó chúng tôi không may bước vào nơi này và không thể sống sót... Chỉ có thể dùng chút hy vọng cuối cùng để bảo vệ đứa trẻ này, đứa con bé bỏng của chúng tôi...
Aroni:
Đến lúc để em ôm một cái rồi nhỉ?
Macani:
Hả... À ừm...
Venti:
Tuy chuyện này đã giải quyết xong, nhưng nơi này không thích hợp để tĩnh tâm trò chuyện cho lắm.
Venti:
Đi thôi nào. Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp.
Nói chuyện với mọi người
Venti:
Được rồi, tới đây là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Điểm cuối của cuộc mạo hiểm quả thật có kho báu...
Paimon:
Đó chính là Bennett, đúng không?
Aroni:
Bạn bè đều gọi con là "Bennett" sao?
Bennett:
Đúng vậy. Đây là cái tên mà những người cha đã đặt. Họ là những nhà mạo hiểm lớn tuổi ở Mondstadt, chính họ đã nuôi lớn con.
Macani:
Bennett, hm... Bennett...
Aroni:
Có nghĩa là "người được chúc phúc". Từ cái tên này cũng đủ hiểu được tình cảm mà họ dành cho con rồi.
Macani:
Đúng là một cái tên đẹp.
Aroni:
Mẹ mừng cho con, Bennett, con của mẹ. Thấy con được nhiều người yêu thương, thấy con khỏe mạnh trưởng thành như vậy...
Bennett:
Mẹ yên tâm, con sống rất tốt, mọi người đều rất quan tâm đến con...
Macani:
Tôi và những thành viên khác của Thanh Gươm Tecpatl xin cảm ơn các vị. Haha, lại là một kỳ tích nữa rồi!
Macani:
Đời tôi đã thấy qua nhiều kỳ tích rồi, nhưng không thể ngờ là lại còn có cơ hội được nói chuyện với con trai mình. Chúng tôi còn cùng nhau...
Macani:
Ah!
Bennett:
Sao thế, cha?
Macani:
Đột nhiên cha nhớ ra chuyến mạo hiểm mà cha đã cùng con trải qua suốt mấy ngày nay.
Macani:
Còn nữa... Sáng nay không phải là vật tay nhé, sao lại là vật tay được chứ? Đó là đấu vật rồi!
Bennett:
Hả... Đấu vật?
Paimon:
Mà khoan! Như vậy thì, Bennett thực ra là... người Natlan sao?
Mualani:
Ồ! Vậy là cậu ấy đã luôn mất kết nối với Địa Mạch Natlan sao?
Paimon:
Vậy nên mới trở nên vô cùng xui xẻo, cho đến khi trở về Natlan à...?
Venti:
Bennett có muốn ở lại Natlan không?
Mualani:
Ừm, đúng đó... Tôi có thể giới thiệu cậu với Wayob. Cậu muốn đến Cộng Đồng Trù Phú hay Chủ Nhân Gió Đêm hơn?
Bennett:
...
Chasca:
Vấn đề này không cần phải trả lời ngay đâu.
Aroni:
旅行者, có thể nhờ cậu lấy album kỷ niệm ra không?
Nhà Lữ Hành:
Được chứ.
Aroni:
...Ừm, xong rồi.
Paimon:
Aha, đã phá án xong! Hóa ra là bức ảnh đã bị đánh tráo!
Aroni:
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Sau khi trở thành Asha, chúng tôi đã mất hết ký ức, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Ngay cả bản thân mình là ai cũng đã quên mất, chỉ còn lại bản năng tự hành động...
Aroni:
Tính cách của tôi lại không hướng ngoại như Macani... Nên dù đã trở thành Asha thì cũng vẫn vậy.
Macani:
Sau đó thì sao, Aroni? Em đã làm gì?
Aroni:
Từ khi gặp nhóm của các vị đây, tôi đã luôn đi theo sau suốt cả chặng đường và chụp được không ít ảnh.
Chasca:
Trong khu nghỉ dưỡng đâu đâu cũng là Asha, chẳng trách sao tôi không phát hiện ra mối nguy hiểm...
Aroni:
Cảm giác quen thuộc mơ hồ, ký ức không rõ ràng đã thu hút tôi...
Aroni:
Khi đi theo các vị đến đây, nơi này đã kêu gọi tôi một cách mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy bất an...
Aroni:
May mà có mọi người giúp đỡ. Nhưng để các vị rơi vào nguy hiểm cũng là sự thật... Tôi thực sự xin lỗi.
Mualani:
Không sao đâu.
Chasca:
Hai vị cũng vất vả rồi...
Venti:
Đúng đó! Nếu là tôi...
Venti:
Nếu vận mệnh là một bánh xe khổng lồ, thì tôi tin rằng Bennett đã vượt qua phần gập ghềnh nhất rồi. Chuyện này mới quan trọng nhất đấy.
Bennett:
Cảm ơn mọi người... Ưm, cảm ơn cha mẹ...
Bennett:
Con thật sự rất yêu cha mẹ...
Aroni:
Mẹ cũng yêu con, con trai. Hãy nhận lấy bức ảnh này, và cất thật kỹ nhé.
Aroni:
Thói quen thích chụp ảnh cho con vẫn không hề thay đổi...
Bennett:
Mẹ...
Nhà Lữ Hành:
...
Venti:
"Đứa con của giấc mơ nồng / Hãy nắm chặt lấy chiếc lông đuôi / Đừng mở mắt khi bình minh chưa tới."
Venti:
"Ánh nhìn không lời đọng lại vĩnh hằng / Từ chín tầng mây rơi xuống / Nâng cả bình minh lên khỏi bóng đêm."
Paimon:
Anh cũng biết chọn thời điểm đấy chứ...
Venti:
Đương nhiên rồi. Nếu muộn hơn chút nữa thì gió sẽ thổi đến câu chuyện tiếp theo mất.
Paimon:
Chuyện gì cơ?
"Phù Thủy Âm Nhạc":
Phù... Cuối cùng cũng tìm được các vị rồi!
Bennett:
!
Paimon:
Có người tới thật sao? Mau, mau đi chặn lại!
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện gì thế?
"Phù Thủy Âm Nhạc":
Làm phiền rồi! Buổi biểu diễn của Đảo Tete, cũng chính là lễ khai trương khu nghỉ dưỡng hoành tráng nhất sắp bắt đầu rồi, chỉ đang đợi các vị qua đó nữa thôi.
Mualani:
Ối! Bây giờ là lúc nào rồi? Suýt nữa quên mất luôn... Chúng ta mau đi thôi!
Đến Đài Nhạc Rực Cháy
Mualani:
Vậy Đài Nhạc Rực Cháy giao cho cậu đó, 旅行者. Chúng ta vào vị trí thôi.
Chasca:
Khoảnh khắc mọi người mong chờ sắp tới rồi.
Bennett:
Vất vả cho mọi người rồi! Tôi và thầy Venti sẽ ở bên dưới để cổ vũ.
Macani:
Chúng tôi cũng...
Aroni:
Suỵt!
Macani:
Ohhh...
Macani:
♪
Điều khiển Đài Nhạc Rực Cháy để hoàn thành biểu diễn
movie
Đài Nhạc Rực Cháy lấp lánh và bùng nổ, các bạn đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời trong điệu nhạc sôi động.
Nói chuyện với mọi người
Mavuika:
Cơ hội hiếm có, mọi người có muốn chụp chung một tấm không nào?
Mualani:
Có chứ! Để tôi dựng máy ảnh cho.
Kachina:
Chà! Chị Mualani thành thạo quá...
Paimon:
Gần đây Mualani đã chụp rất nhiều ảnh, sắp thành chuyên gia luôn rồi.
Mavuika:
Đến đây, đứng vào giữa nào. Các bạn Asha cũng thế nhé.
Bennett:
...Cảm ơn Hỏa Thần đại nhân!
Iansan:
Ajaw lại bị nhốt rồi à?
Kinich:
Nó cứ nhìn thấy Cacucu là la lối không ngừng. Sân khấu đã đủ náo nhiệt rồi, không cần thêm tiếng ồn nữa.
Chasca:
Cacucu đâu rồi?
Ifa:
Vẫn đang tận hưởng giàn nhún của Asha. Sau này chắc chắn nó sẽ học được tiếng của Asha thôi...
Ororon:
Lại thêm một ngôn ngữ mới hả? Nó sẽ trở thành một con Saurian uyên bác đấy. Mừng cho nó.
Xilonen:
Hôm nay không thêm chút lửa vào tóc sao?
Mavuika:
Ở đây đã đủ nóng rồi đấy nhỉ?
Varesa:
Ừm, nóng như núi lửa vậy...
Mualani:
Mọi người tập trung nào! Nhìn vào ống kính chưa? Tôi đếm ngược đây!
Mualani:
Ba, hai, một...
Paimon:
Cùng vui nào!
Bên ngoài sân khấu, Bennett đang sum họp cùng cha mẹ mình...
Macani:
...Quả thực là con đã quen biết được rất nhiều người bạn tuyệt vời đấy.
Bennett:
Đúng vậy... Họ đều rất tốt với con.
Macani:
Thường ngày con không kén ăn chứ? Cũng không thức đêm đâu nhỉ? Nếu mà cứ ngủ muộn như mẹ con thì...
Aroni:
Khụ khụ...
Macani:
À... Được rồi, không nên cằn nhằn nhiều như thế...
Bennett:
Cha...
Macani:
Lại đây nào...
Bennett:
Con muốn nghe thêm nữa...
Macani:
Được.
Macani:
Đây là lời mà một đoàn trưởng nói với một đoàn trưởng khác.
Macani:
Cha biết con rất kiên cường và cố gắng. Nhưng khi lãnh đạo một nhóm, chỉ bản thân kiên cường thôi thì chưa đủ.
Macani:
Còn nhớ lúc đó cha đã an ủi con thế nào không? "Học hỏi từ thành quả của mỗi hành trình đáng quý, và nhìn xa hơn một chút."
Macani:
Một ngày nào đó, con sẽ trở thành tấm gương, gánh vác sự cống hiến và niềm tin của mọi người. Lúc đó, sẽ là con đi an ủi các thành viên trong đoàn đấy.
Bennett:
Ừm... Con nhớ rồi.
Macani:
Đoàn mạo hiểm của chúng ta tên là "Thanh Gươm Tecpatl", tượng trưng cho sự kế thừa của ngọn lửa.
Macani:
Nhưng sau khi sinh ra mồi lửa bé bỏng là con, rất nhiều suy nghĩ của cha mẹ đã thay đổi.
Macani:
Điều quan trọng chính là... con không cần phải kế thừa sứ mệnh của cha mẹ. Con có con đường riêng của mình mà, phải không?
Bennett:
Cha...
Macani:
Ừm, tiếp theo sẽ là những lời mà cha muốn nói... Thực ra cha vẫn chưa già đâu, nhưng nếu con đã gọi như vậy thì...
Macani:
Con trai, trước khi con ra đời, cha mẹ đã yêu con rất nhiều rồi. Và khi con lớn lên, con sẽ có những người bạn yêu thương và ủng hộ con...
Macani:
Đừng quên những người cha của con nhé, là họ đã cho con cái tên chứa đầy phước lành này đấy.
Macani:
Bất kể con chọn đi đâu, hay sắp bước lên con đường thế nào, cha mẹ cũng đều sẽ ủng hộ quyết định của con.
Macani:
Cho nên...
Macani:
Hãy tự tin và dũng cảm sống tiếp, con nhé. Như người bạn đó của con nói, con chính là "ngôi sao may mắn" của mọi người đấy.
Bennett:
Huhu...
Aroni:
Anh lại làm con khóc rồi.
Macani:
Đâu trách anh được...
Aroni:
Lại còn bảo không trách anh sao?
Macani:
Anh, anh không nói gì nữa.
Aroni:
Bennett?
Bennett:
Hic, mẹ ơi, con nghe đây ạ...
Aroni:
Đừng nghe cha con càm ràm nữa. Thực ra, mẹ con thông minh hơn cha nhiều.
Bennett:
Mẹ...
Aroni:
...Lần đầu tiên nhìn thấy con là mẹ đã thấy yên tâm rồi.
Aroni:
Trong mắt con ánh lên sự dũng cảm của cha, và sự hiếu kỳ của mẹ. Sẽ không có khó khăn nào có thể cản đường con.
Bennett:
Mẹ à... Con đang cười, con đang cười thật đấy...
Aroni:
Mẹ biết, mẹ vẫn luôn biết.
Bennett:
Đến lúc phải đi rồi sao?
Aroni:
...
Macani:
Những gì cần nói đều đã nói xong rồi, cha cũng yên tâm rồi.
Bennett:
...
Bennett:
Cha mẹ hãy tin ở con. Con nhất định sẽ trở thành nhà mạo hiểm huyền thoại vĩ đại nhất Teyvat!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Bennett...
Paimon:
Bennett, vẫn ổn chứ?
Bennett:
...Ừm, tôi không sao.
Bennett:
Họ đã về nhà rồi.